Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 996
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
TIN MỚI NHẤT THỜI SỰ THẾ GIỚI mới nhất 6/4/2018
Tin tức | Tin nóng 24h mới nhất hôm nay 06/04/2018
An ninh ngày mới ngày 06.04.2018 - Tin tức cập nhật
TIN VUI: Xe tăng T-90S về Việt Nam - tàu Ocean Energy đang nhận hàng ở cảng?
Đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang - Phi Nhung
Cô phạt trò uống nước vắt giẻ lau bảng
06/04/2018 06:31
Yêu cầu các tỉnh, thành thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin về bạo lực học đường
Sáng 5-4, Hội đồng Sư phạm Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương,
TP Hải Phòng) đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên
Nguyễn Thị Minh Hương, cô giáo phạt học sinh bằng cách bắt uống nước vắt
từ giẻ lau bảng. Vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo
Trước
đó, chiều 3-4, ông Phạm Khắc Thảo, ông nội của em Phạm P.A (học sinh
lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng), được bạn học cùng lớp với P.A cho
biết do nói chuyện trong lớp, em P.A bị cô giáo phạt bắt uống nước vắt
từ giẻ lau bảng. Ông Thảo đã đến trường phản ánh lại với cô hiệu trưởng.
Trao
đổi với phóng viên, bà Trần Thị Ngọc Bảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học
An Đồng, cho biết nhận được phản ánh của ông Phạm Khắc Thảo về việc cô
giáo Nguyễn Thị Minh Hương cho học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng,
nhà trường đã xác minh thông tin trên là đúng, bà Bảo đã yêu cầu cô Minh
Hương đến xin lỗi em P.A. và gia đình.
Trong bản kiểm điểm, cô Minh Hương thừa nhận đã yêu cầu lớp trưởng lớp 3A5 pha nước giẻ lau bảng nhưng chỉ cho P.A. "súc miệng".
Em P.A diễn tả lại cảnh bị cô giáo phạt
Đến
sáng 4-4, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Đồng đã họp để kỷ luật cô
Minh Hương. Cùng ngày, Trường Tiểu học An Đồng đã mời gia đình em P.A.
đến để xin lỗi, đồng thời yêu cầu cô Minh Hương và đại diện Ban Cha mẹ
học sinh lớp 3A5 đưa em P.A đi khám sức khỏe.
Theo bà Trần Thị
Ngọc Bảo, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương mới tốt nghiệp trường sư phạm
năm 2017, tháng 8-2017 được Trường Tiểu học An Đồng ký hợp đồng làm giáo
viên, chủ nhiệm lớp 3A5.
Cũng vào ngày 5-4, Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GD-ĐT) đã có công văn gửi Sở GD-ĐT TP Hải Phòng yêu cầu xử lý vụ
việc của cô Nguyễn Thị Minh Hương. Theo ông Trần Kim Tự, Phó Cục trưởng
Cục Nhà giáo, Bộ GD-ĐT, vụ việc đã khiến dư luận hết sức bất bình với
hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo hết sức nghiêm trọng này. Bộ GD-ĐT yêu
cầu Sở GD-ĐT Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối
với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này và báo cáo về Bộ
GD-ĐT chậm nhất là 11 giờ ngày 6-4.
Trong ngày 5-4, Thường trực
Huyện ủy An Dương cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Đồng đã có buổi
làm việc và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô Nguyễn Thị
Minh Hương. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học
Trước
việc hàng loạt vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra, ngay trong ngày
5-4, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đã ký công văn gửi Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành đề nghị tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an
toàn trường học. Bộ GD-ĐT nhấn mạnh vừa qua, có những nhà giáo có hành
vi thiếu chuẩn mực sư phạm với học sinh, đặc biệt, tình trạng phụ huynh
học sinh vào trường học hành hung, gây thương tích, xúc phạm danh dự nhà
giáo, tinh thần và thể chất học sinh, các sự việc trên đã ảnh hưởng
nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, danh dự của nhà giáo và học sinh,
tác động xấu đến môi trường giáo dục trong nhà trường và gây bức xúc
trong dư luận xã hội.
Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GD-ĐT đề
nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tăng
cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong trường học, hoàn thiện và thực
hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong tất cả các cơ sở giáo dục
trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục
trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành
mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường, xử lý nghiêm các tổ
chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công khai kết quả
xử lý.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng yêu cầu cơ quan quản lý giáo
dục các cấp tại địa phương và các trường học tăng cường công tác tổ chức
gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và phụ huynh, học sinh, giáo
viên để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng và các vướng
mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo với mục tiêu tốt nhất cho
học sinh, giáo viên. Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và
kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học
và bạo lực học đường, báo cáo về Bộ GD-ĐT qua đường dây nóng:
0888.598.666.
Trò đâm gục thầy trước cổng trường
Vào
khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5-4, thầy giáo N.V.T (30 tuổi, dạy tại
Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị học sinh
N.V.C (học sinh lớp 12A6) dùng dao đâm gục tại cổng trường. Thầy T. được
mọi người đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu
trong tình trạng bị thương nặng. Vết đâm thấu bụng gây tổn thương gan,
phải phẫu thuật cấp cứu.
Theo nhiều học sinh cùng lớp, sáng cùng
ngày, khi đang giảng dạy, thầy T. phát hiện C. có hình xăm ở trên cổ nên
nhắc nhở C. xóa vết xăm.
H.PHÚC
Bài và ảnh: Trọng Đức
“Dứt khoát không công nhận mại dâm là một nghề”
Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 00:30 AM (GMT+7)
Đó là ý kiến của ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội.
90
30
Một đôi trai gái mua bán dâm bị bắt.
Sau Hội thảo về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách, pháp luật
về mại dâm, do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 28/3 đã có nhiều ý kiến
tranh cãi về việc có hay không công nhận mại dâm là một nghề.
Có ý kiến giữ quan điểm quyết ủng hộ mại dâm là một nghề để bảo vệ quyền của cả người mua dâm và bán dâm.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu công nhận mại dâm là một nghề thì không lẽ lại thành lập trường đào tạo mại dâm.
Ông Lê Đức Hiền
Ở góc độ là cán bộ quản lý, trao đổi với PV, ông Lê Đức Hiền, Phó cục
trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội), người có nhiều kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu về phòng chống
tệ nạn xã hội, ông vẫn giữ nguyên quan điểm: “Dứt khoát không hợp pháp
hóa mại dâm. Dứt khoát không công nhận mại dâm là một nghề. Đến thời
điểm hiện nay, nước ta vẫn không coi hoạt động mại dâm là một nghề hợp
pháp và chưa có ý định về việc hợp pháp hóa hoạt động mại dâm”.
Ông Hiền cho biết, sau nghiên cứu, tham khảo một số nước thì việc hợp
pháp hóa hoạt động mại dâm, coi mại dâm là một nghề là vấn đề hết sức
phức tạp. Thực tế ở các nước coi mại dâm là hợp pháp đã phát sinh nhiều
vấn đề như phong tục tập quán, quản lý, pháp luật và nhiều hệ lụy khác.
Hoạt động mại dâm bao giờ cũng gắn liền với các hoạt động như buôn
bán người, rửa tiền, buôn bán ma túy.... Do đó, nếu thừa nhận “mại dâm
là một nghề” sẽ rất khó khăn đối với các cơ quan quản lý.
Bên cạnh đó, hoạt động mại dâm mang lại lợi nhuận rất cao. Nơi đây
cũng tập trung các tệ nạn xã hội khác. Hoạt động mại dâm còn chà đạp lên
nhân phẩm người phụ nữ.
“Nếu xét cả về yếu tố luật pháp và phong tục tập quán, truyền thống
đạo đức... thì không thể coi mại dâm là một nghề hợp pháp được”, ông
Hiền khẳng định.
Trước câu hỏi, hiện tại, cơ quan quản lý chưa thể công nhận mại dâm
là một nghề thì trong tương lai (10 năm nữa), liệu có thể hợp pháp hóa
mại dâm hay không, ông Lê Đức Hiền vẫn một mực bày tỏ quan điểm, phải
tiếp tục không công nhận mại dâm là một nghề. Bởi dù phòng chống hay làm
kiểu gì cũng không bao giờ triệt hạ hết nạn mại dâm.
“Những cái gì có lợi cho quốc gia, dân tộc thì làm, không có lợi thì
không làm. Nếu cứ làm mà nó gây nhiều tác hại rồi sau này rút lại chính
sách thì rất nguy hiểm”, ông Hiền chia sẻ.
Ông Hiền cho biết, thực tế đã có nhiều nước hợp pháp hóa, công nhận
mại dâm là một nghề nhưng đã ảnh hưởng nhiều mặt trong việc phát triển
đất nước và họ phải xem xét thay đổi chính sách.
Chẳng hạn: Thụy Điển, sau nhiều năm cho tự do mại dâm đã phải cấm một
cách kiên quyết. Do ảnh hưởng đến xã hội, sức khỏe và văn hóa...
Để hạn chế tình trạng mua bán dâm, ông Hiền đề xuất sẽ trừng trị nặng
môi giới, chủ chứa, bảo kê và xử lý nghiên khắc người mua dâm, đồng
thời phát triển mạng lưới dịch vụ xã hội có hiệu quả trong việc giúp
người bán dâm từ bỏ công việc của mình, tư vấn, giáo dục, hướng nghiệp,
dạy nghề, tạo việc làm giúp chị em từng bước bỏ hoạt động bán dâm.
'Hố tử thần' nuốt chửng người lẫn xe máy, máy xúc trong đêm
05/04/2018 23:55 GMT+7
TTO - Vừa
bước ra sân, anh Hoàng Công Hoan bất ngờ bị sụt xuống "hố tử thần" cùng
hai xe máy. Trong quá trình cứu hộ, chiếc máy xúc đến tăng cường cũng bị
"nuốt chửng".
Xe cẩu tới cứu hộ tiếp tục bị sụt hố - Ảnh: Nguyễn Quang
Vụ việc xảy ra khoảng 20h tối 5-4 tại trước cửa số nhà 222, thuộc khu Cao Sơn 1, phường Cao Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Hố tử thần nuốt cả người và xe - Ảnh: FB Phạm Mỹ Hà
Hố sâu hơn 3 mét, rộng hàng chục mét - Ảnh: FB Tùng Anh
Thời
điểm trên, anh Nguyễn Công Hoan (31 tuổi) vừa bước ra khỏi nhà mình ở
địa chỉ trên thì bất ngờ bị tụt xuống hố sâu cùng hai chiếc xe máy bên
cạnh.
Hàng xóm nghe tiếng động lớn liền chạy ra, đưa
thang xuống cứu được người và đưa được 1 chiếc xe máy lên. Chiếc xe còn
lại bị cuốn xuống sâu không thể đưa lên được.
Một chiếc xe máy được đưa lên - Ảnh: Nguyễn Quang
Anh
Hoan cho biết, anh là bác sĩ, hiện trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội. Hôm
nay anh cùng mẹ về quê lễ Thanh minh thì bất ngờ gặp nạn.
"Lúc
mình tụt xuống thì bị hai chiếc xe đè lên người khiến xây xát một số
chỗ, hiện còn bị tức ngực. Trong lòng hố lúc đó rất rộng, khoảng gần
chục mét vuông, hố sâu cũng đến khoảng 3 mét. Khi đó, dây cáp và ống bị
đứt vỡ, có nước xối từ hai bên rất mạnh, đất bùn xoáy cuộn và tụt xuống"
- anh Hoan kể lại.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính
quyền TP Cẩm Phả đã cử một xe tải chở đất và một máy xúc xuống hiện
trường để lấp lại hố sụt. Thế nhưng khi xe xúc vừa đến gần miệng hố thì
hố tiếp tục sụt xuống rộng hơn, và có hiện tượng mở rộng về phía dãy nhà
dân gần đó.
Hố sụt mở rộng ăn vào sát nhà dân - Ảnh: Nguyễn Quang
Đến 23h đêm, nhiều người dân sống xung quanh rất hoang mang và đã di tản ra khỏi nhà.
Hiện lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố.
Cơ quan chức năng huy động máy công trình lấp đất trong đêm - Ảnh: Nguyễn Quang
Trước
đó, trên địa bàn phường Cẩm Sơn cũng xuất hiện nhiều "hố tử thần" tại
khu vực dân cư. Năm 2017, "hố tử thần" xuất hiện giữa quốc lộ 18 đoạn
qua phường này rộng khoảng 2m2.
Năm 2016, hố sụt rộng cả
trăm mét vuông trước cửa Trung tâm thương mại du lịch Bái Tử Long làm
làm đứt gãy, "nuốt" một đoạn đường lớn vào khu dân cư, làm hư hỏng đường
ống cấp nước, điện và hạ tầng mạng của khoảng 200 hộ dân khu Nam Sơn 2.
TTO
- Chiếc xe rác sụp phần bánh sau vào một “hố tử thần”, nghiêng sang một
bên chiếm hẳn nửa diện tích mặt đường ngay trước cổng Bệnh viện quận 1,
đường Hai Bà Trưng, TP.HCM sáng 18-7.
ĐỨC HIẾU - HẢI PHONG
Phở khô Gia Lai, món ‘hai trong một’ ở Sài Gòn
Văn Lang/Người Việt
Một phần phở khô Gia Lai gồm ba tô như thế này. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cách đây chừng chục năm,
tôi có dịp lên cao nguyên, là “phố núi” Kon Tum. Điều đọng lại trong tôi
là món phở khô lần đầu tiên được ăn, vào một buổi sáng se lạnh.
Mới đây, tình cờ đi ngang khu cư xá Bắc Hải (nguyên là cư xá sĩ quan
Chí Hòa, thời trước năm 1975), tôi thấy một tiệm ăn treo bảng “Hồng, phở
khô Gia Lai chính gốc.” Quen, quen lắm. Tôi ghé vô, như thăm một người
thương, mà đã đem lòng mến mộ từ lâu.
Trên
cao nguyên thì cả hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đều có những tiệm bán món
phở khô. Và sau năm 1975, hai tỉnh đã sáp nhập thành một, là tỉnh Gia
Lai-Kon Tum, cho đến đầu thập niên 1990 lại tách ra thành hai tỉnh
riêng.
Chưa thấy những vụ “kiện tụng” tranh chấp bản quyền, món phở khô là
của Gia Lai hay Kon Tum? Nhưng coi trên Internet, thấy một nhóm thanh
niên vào một tiệm phở khô ở Kon Tum. Người thanh niên nói: “Chúng tôi
đang ngồi trong một quán phở khô Kon Tum,” thì bị anh bạn đi cùng, kề
tai nói nhỏ, người kia vội đổi giọng: “Xin lỗi, chúng tôi đang ngồi tại
một quán ở Kon Tum nhưng quán này bán món phở khô… Gia Lai.”
Phở khô gốc cao nguyên (mà sau này gọi là phở Tây Nguyên), còn có một
tên gọi nữa là “phở hai tô.” Vì lẽ, món phở khô bao giờ dọn ra cũng
phải… hai tô, mà theo tôi thì đúng ra phải là… ba tô. Tô thứ nhất đựng
món phở khô, tô thứ hai là tô nước lèo (nước súp), còn một tô nữa thì
đựng giá trụng.
Những người chưa ăn quen thì thấy lạ, nội cái tên gọi “phở khô” đã là
lạ rồi, vì xưa nay chỉ có phở nước, phở xào, phở áp chảo chứ làm gì có
phở khô?
Nhưng với những ai đã “lịch lãm giang hồ” thì thấy chẳng có gì lạ. Là
vì họ đã từng ăn hủ tiếu khô (trong hủ tiếu Nam Vang), hay cũng như đã
ăn mì khô trong tiệm của người Hoa.
Vậy nhưng, phở khô cũng vẫn có cái lạ, mà cái lạ đầu tiên chính là gọi tên là phở mà chẳng có… một cọng phở nào.
Thực khách của quán phở khô Gia Lai tại Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Tô phở khô mà quán đem ra là những cọng hủ tiếu nhỏ và dai (nhỏ hơn
cả cọng hủ tiếu miền Nam) đã được trụng nước sôi, bên trên là thịt heo
bằm, chút hành phi rưới chung với mỡ nước còn gồm cả tóp mỡ; bên dưới là
một ít giá trụng.
Nhìn chung, tô phở không khác gì một tô hủ tiếu khô Nam Vang. Chỉ có
điều hủ tiếu khô Nam Vang thì “huê dạng” hơn, ngoài thịt heo bằm còn có
gan heo, ruột non, tôm bóc vỏ, cải xá bấu…
Nhưng tô nước lèo trong món phở khô thì không giống như nước lèo của hủ tiếu, mà chính là nước lèo… phở.
Vì vậy, chúng tôi nghĩ tên gọi phở Tây Nguyên là phở “hai tô” (hay ba
tô), cũng chưa chính xác, mà nên gọi là phở “hai trong một.” Nghĩa là
với món này, thực khách được (hay bị) thưởng thức cùng lúc tới hai món,
là hủ tiếu khô và nước súp phở.
Dĩ nhiên với những vị khó tánh, thì phở phải gọi là phở, mà hủ tiếu
là hủ tiếu, chứ gọi “lộn tùng phèo,” ra chiều “đánh lận con đen” coi bộ
là không ổn rồi? Nhưng tôi thấy cũng có khi “coi mặt mà bắt hình dong”
hay “coi mặt đặt tên” thì chưa chắc… đúng.
Là vì, vô một cái tiệm của người Hoa ở Sài Gòn, dõng dạc (rõ, to) kêu
một tô hủ tiếu. Tay chạy bàn qua hỏi lại: “A Có, dùng hủ tiếu mềm hay
hủ tiếu dai?” Nghĩ hủ tiếu mềm chắc là hủ tiếu trụng kỹ một chút, chắc
ăn tốt nhất là ăn mềm. Nhưng khi quán đem tô hủ tiếu mềm ra, thì thực
khách… “té ngửa,” nó là một tô… phở. Vì người Hoa ở Sài Gòn không có
dùng từ phở, chỉ có một từ hủ tiếu. Hủ tiếu dai là hủ tiếu giống như hủ
tiếu miền Nam, còn hủ tiếu mềm giống như phở của miền Bắc (có điều bánh
của họ nhỏ và mỏng hơn bánh phở Bắc).
Quán phở khô Gia Lai mang tên Hồng tại cư xá Bắc Hải. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Theo như “truyền nhân” của quán phở Hồng chính gốc Gia Lai thì món
phở khô do ông ngoại cô là người “sáng chế” ra, còn tên Hồng là tên của
mẹ ruột cô đứng tên chủ doanh nghiệp. Và theo cô cháu ngoại của người
“sáng chế” thì phở Hồng này đã có trên “sáu mươi năm cuộc đời.” Dù chỉ
mới mở chi nhánh xuống Sài Gòn hơn hai năm nay.
Thêm “một điểm cộng” cho phở Hồng, là món tương đen do quán tự chế
biến (từ hạt đậu nành) có vị riêng và ngon, rất hợp với món phở khô (hay
hủ tiếu khô).
Nước lèo (nước súp) của phở khô Gia Lai ít dùng gia vị (không dùng
hồi, quế…) như món phở Bắc, chủ yếu được hầm từ xương bò, xương heo,
xương gà nên có vị ngọt mà thanh. Khác với phở Bắc, nước dùng của phở
khô Gia Lai không có vụ nước béo.
Nếu thực khách vào quán phở khô và kêu theo thực đơn, chẳng hạn như
món phở khô gà, gầu, thì quán sẽ đem ra một tô phở khô, ngoài thịt heo
bằm, hành phi với nước mỡ heo thắng cả tóp mỡ, còn có thêm gà xé. Bên
phần tô nước lèo ngoài phần nước súp, còn có thêm phần thịt bò (ở đây là
món gầu). Thực khách cũng có thể kêu tái (bò tái), viên (bò viên), nếu
kêu tô đặc biệt thì tô nước súp thập cẩm sẽ gồm đủ tái, gầu, xương, bò
viên…
Như vậy, tô nước súp của món phở khô nó cũng rất khác biệt so với món
hủ tiếu khô (của người miền Nam), cũng như hủ tiếu khô Nam Vang. Vì
trong món hủ tiếu khô, nước lèo dùng chung cho cả tô nước, lẫn tô khô.
Và chén nước lèo thì chỉ là phụ, giúp thực khách lâu lâu húp muỗng nước
cho “trơn cổ,” phần “chủ lực” vẫn là tô hủ tiếu khô đầy tú ụ với đủ loại
thực phẩm trong đó.
Trong khi, với món phở khô, tô nước súp với những thực phẩm chính yếu
của món ăn, đã nâng ngang tầm, thậm chí lấn át luôn phần phở khô.
Món phở khô Gia Lai mang tên Hồng ở Sài Gòn tuy tạo ra được một món
ăn chơi lạ, nhưng nhược điểm là hơi ít thịt và bánh phở khô. Dân Sài Gòn
thích ăn thiệt, chứ không thích ăn chơi, ăn là phải đã cái miệng thì
thực khách Sài Gòn mới nhiệt tình hưởng ứng! (Văn Lang)
Mời độc giả xem phóng sự “Tản mạn cà phê Đà Lạt”
Liên minh Nga-Trung đang hình thành, nỗi sợ hãi lớn nhất của Mỹ thành sự thật?
Theo tạp chí National Interest, Nga và Trung Quốc
đang xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh sức ép đối với
Moscow và Bắc Kinh bằng những hình thức khác nhau.
54
18
Trong những tháng gần đây, Mỹ đã áp dụng một loạt lệnh trừng phạt
đối với Nga và áp đặt một loạt mức thuế quan nghiêm khắc đối với Trung Quốc,
khiến quan hệ giữa Mỹ và hai quốc gia này xấu đi. Chính vì động thái
gây sức ép này, Nga và Trung Quốc, vốn có những bất đồng với Washington,
đã lập nên một mối quan hệ chiến lược để đối phó với Mỹ.
Nga và Trung Quốc đang ngày càng có quan hệ khăng khít hơn vì những động thái gây sức ép của Mỹ.
“Tôi đến thăm Nga với tư cách là tân Bộ trưởng Quốc phòng của Trung
Quốc để chứng minh cho thế giới thấy quan hệ song phương giữa Trung Quốc
và Nga đang rất tốt và chúng tôi quyết tâm củng cố mối quan hệ chiến
lược này”, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung
Quốc phát biểu trong Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow.
Ông Ngụy cũng khẳng định rằng ông có mặt tại đây để cho Washington
thấy rằng Trung Quốc ủng hộ Nga đương đầu với trật tự thế giới mà Mỹ là
nước đứng đầu.
“Trung Quốc đã có mặt để chứng minh cho nước Mỹ mối quan hệ khăng
khít giữa Lực lượng Vũ trang Trung Quốc và Nga. Chúng tôi ở đây để hỗ
trợ Nga”, ông Ngụy nói thêm. “Phía Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga bày
tỏ những lo ngại, những quan điểm chung đối với những vấn đề quốc tế
quan trong trên các diễn đàn lớn khác”.
Về phần mình, Nga cũng bày tỏ sự hoan nghênh khi quan hệ hợp tác giữa
Bắc Kinh và Moscow đã đạt đến tầm cao mới. “Bằng nỗ lực của các cấp
lãnh đạo hai nước, quan hệ Nga – Trung ngày nay đã đạt đến mức thân
thiện mới và là yếu tố quan trọng để gìn giữ hòa bình và an ninh quốc
tế”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói.
Theo học giả Dmitri Trenin, mặc dù Nga và Trung Quốc vẫn dè chừng
nhau, song hai quốc gia này đều phản đối sự thống trị của Mỹ trên trường
quốc tế. “Mỗi nước đều không muốn xích lại quá gần với nhau. Tuy nhiên,
Trung Quốc và Nga vẫn có thể tiếp tục củng cố và nâng cao quan hệ của
mình ở mức độ vừa phải”, ông Trenin viết.
“Trong trường hợp này, Nga sẽ có thể cung cấp những tài nguyên công
nghệ - quân sự cho Trung Quốc. Mối quan hệ hợp tác giữa Moscow và Bắc
Kinh vẫn khá lỏng lẻo, nhưng trước những vấn đề liên quan đến trật tự
thế giới, hai nước này sẽ đứng cùng một chiến tuyến”, ông Trenin viết
thêm.
Mục tiêu sau cùng của Nga và Trung Quốc sẽ là nhằm giới hạn sự thống
trị của Mỹ trên toàn cầu. “Mối quan hệ mà hai nước này đang xây dựng về
cơ bản sẽ nhằm giới hạn sự thống trị của Mỹ ở khu vực Âu – Á nói riêng
và trên toàn thế giới nói chung”, ông Trenin viết.
Cho đến giờ, những động thái của Washington đang khiến hai cường quốc
Âu – Á xích lại gần nhau hơn. Trong bối cảnh Nga bị phương Tây “hắt
hủi”, mối quan hệ Nga – Trung sẽ càng bền chặt.
Video: Sức mạnh biên đội tàu sân bay Mỹ có thể sắp vào Biển Đông
Biên đội tác chiến tàu sân bay số 9
(CSG9) của Hải quân Mỹ do tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt
CVN-71 dẫn đầu là lực lượng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ.
Mời quý độc giả xem video Sức mạnh biên đội tàu sân bay Mỹ có thể sắp vào Biển Đông:
Tin tài trợ
Theo Thanh Hảo/Vietnamnet
Phòng thí nghiệm trên cơ thể người đen tối nhất lịch sử Anh
Ít nhất 2 vạn quân nhân từng tham gia vào các cuộc thử nghiệm chất độc của phòng thí nghiệm này.
90
30
Biểu tình phản đối thử nghiệm trên người.
Phòng thí nghiệm Porton Down của Anh là một trong những cái tên được
nhắc tới nhiều nhất trong vụ điệp viên hai mang người Nga Skripal bị đầu
độc. Đây là nơi từng thực hiện nhiều thí nghiệm đen tối nhất trong lịch
sử Anh khi con người là “vật” được chọn.
Theo hãng tin RT, phòng thí nghiệm trên người Porton Down được ra đời
khi căng thẳng giữa phương Tây và Liên Xô leo thang. Trung tâm vũ khí
sinh học này vận hành từ năm 1946 tới 1989. Bộ Quốc phòng Anh thực hiện
nhiều thí nghiệm hóa học trên ít nhất 2 vạn quân nhân và 100 cuộc thử
nghiệm công khai khác vì lo sợ Liên Xô tấn công hóa học.
Bên trong một gian phòng thí nghiệm Porton Down.
Ngay sau khi chất độc thần kinh VX được phát hiện trên tay nắm cửa
của nhà điệp viên Skripal, trung tâm này đã được yêu cầu xác định nguồn
gốc của loại chất độc trên. Tuy nhiên, giám đốc trung tâm khẳng định họ
không thể tìm được nguồn gốc vì không có đầu mối.
Theo một báo cáo chính thức được Anh đưa ra năm 2006, các thí nghiệm
của chính phủ trên sĩ quan Anh đã vi phạm các chuẩn mực đạo đức. Vụ việc
chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi nhiều sĩ quan phàn nàn về các vấn đề
sức khỏe nghiêm trọng sau khi tham gia thử nghiệm.
Trong số các thử nghiệm này, nhà khoa học ở Porton Down đã rỏ chất
độc thần kinh lên tay trần của 440 người đàn ông mà không cho họ biết
đây là thứ gì. 6 người đàn ông khác bị phơi nhiễm với khí mù tạt trong 5
ngày liên tiếp. 450 người khác bị tiếp xúc với khí độc sarin.
Lính canh bên ngoài phòng thí nghiệm.
Báo cáo năm 2002 dài 60 trang cho thấy hàng trăm ngàn người bị ảnh
hưởng bởi các chất độc nguy hại. Không những thử nghiệm trên các đối
tượng, phòng thí nghiệm này còn rải chất độc và vi sinh vật có hại trên
phạm vi lớn tại Anh. Các nhà khoa học đã nói dối những người tham gia
thử nghiệm rằng đây là dự án nghiên cứu thời tiết và ô nhiễm không khí.
Phòng thí nghiệm gần 100 tuổi này có chi phí hoạt động thường niên
lên tới 500 triệu bảng Anh và có hơn 3.000 nhà khoa học. Năm 2008, Bộ
Quốc phòng Anh bồi thường 3 triệu bảng cho các binh sĩ từng tham gia thử
nghiệm.
Bộ Công an tiếp nhận kiến nghị khởi tố vụ MobiFone-AVG
(PLO)- Trao đổi với PV, chiều 5-4, lãnh đạo Bộ Công an cho biết vụ
việc sẽ được Cơ quan CSĐT Bộ Công an xem xét hồ sơ và tiến hành làm rõ
theo quy định của pháp luật.
Nguồn tin Pháp Luật TP.HCM cho
biết chiều 5-4, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã
bàn giao hồ sơ dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần
Công ty Cổ phần Toàn Cầu (AVG) tới Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Đồng thời
gửi văn bản kiến nghị cơ quan CSĐT tra khởi tố vụ án hình sự liên quan
đến vụ việc.
Cùng ngày, Thanh tra Chính phủ cũng đã có văn bản thông báo sự việc đến VKSND Tối cao.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Bộ Công an cho
biết vụ việc sẽ được Cơ quan CSĐT Bộ Công an xem xét hồ sơ và tiến hành
làm rõ theo quy định của pháp luật.
Như chúng tôi đã thông tin, Thanh tra Chính phủ xác định thương vụ trên
đã gây thiệt hại về kinh tế rất nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ cũng
đã đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ giao cơ quan điều tra có
thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra
để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp
luật.
Thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG được thực hiện từ cuối năm 2015 với
trị giá lên đến hơn 8.889 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ
việc mua bán cổ phần này đã gây ra nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm
trọng vốn của Nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng.
Theo Thanh tra Chính phủ, thực trạng tài chính, hoạt động kinh doanh của
AVG từ khi thành lập đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để mua
bán cổ phần là rất khó khăn. Tại thời điểm xác định giá trị doanh
nghiệp cuối tháng 3-2015 là rất xấu, tổng tài sản hơn 3.260 tỉ đồng; nợ
phải trả hơn 1.266 tỉ đồng; giá trị còn lại của tài sản cố định khoảng
208,5 tỉ đồng. Từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá, liên tục lỗ
với khoản lỗ lũy kế đến ngày 31-3-2015 là hơn 1.632 tỉ đồng (bằng 45%
vốn điều lệ).
Đến ngày 12-3, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ TT&TT phía MobiFone và AVG đã ký biên bản hủy hợp đồng thương vụ trên.
Đến thời điểm hiện nay, phía AVG đã chuyển trả 2.500 tỉ đồng cho phía MobiFone.
NGUYỄN ĐỨC
Clip lời khai của kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Sài Gòn
Viết Dũng |
0
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Khuê lao xuống xe cầm theo ba lô chuẩn bị sẵn trước đó đi vào
sảnh ngân hàng ném vào trong và hét to: "Tất cả im lặng! Bỏ tiền vào ba
lô!".
Video tạm dừng
Lời khai của băng cướp dùng súng cướp ngân hàng ở Sài Gòn
Chiều
5/4, Công an quận Tân Phú, TP HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trường
Khải (SN 1993, ngụ quận Bình Tân), Đào Ngọc Nam (SN 1990, quê Thanh Hóa)
để điều tra hành vi cướp tại ngân hàng ABBank, địa chỉ số 283 Luỹ Bán
Bích, phường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP HCM.
Ngoài Khải và Nam, còn nghi phạm khác là Nguyễn Ngọc Khuê (SN1987, quê Thanh Hóa) đang bỏ trốn.
"Tại
cơ quan Công an, cả Khải và Nam đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm
tội. Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê vẫn đang lẩn trốn. Chúng tôi kêu
gọi đối tượng sớm đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật",
đại diện Công an quận Tân Phú nói
Theo điều tra ban đầu, Khải,
Nam và Khuê khai do cần tiền tiêu xài nên bàn bạc nhau đi cướp ngân
hàng. Các thanh niên này tính toán sẽ tìm ngân hàng vắng, ít bảo vệ
trông coi để cướp.
Thực hiện được ý đồ, Khải đưa tiền cho Khuê để
tên này đi một số vật dụng như ba lô, áo khoác, giày, găng tay. Đồng
thời, Khải còn nhờ Nam tìm giúp một biển số xe giả để thay vào chiếc
Exciter của mình nhằm đánh lạc hướng công an.
Đến khoảng 8h ngày
31/3, cả 3 gặp nhau tại cầu Bình Thuận, quận 12. Nam dùng bình sơn đen
phun lên xe Exciter, sau đó giao cho Khuê điều khiển và lấy xe của Khải
chạy đi.
2 người này cùng lấy áo khoác mặc vào và Khuê đưa cho Khải một khẩu súng ngắn (dạng K54 bắn đạn bi).
Tang vật vụ án.
Đến khoảng 10h cùng ngày, Khuê chở Khải đến trước ngân hàng An Bình tại số 283 Luỹ Bán Bích, P.Hiệp Tân, quận Tân Phú theo dõi.
Thấy
ở đây vắng người, Khuê chạy xe lên vỉa hè gần cửa hàng (cách 2 mét) rồi
dừng lại. Lúc này, Khải tiếp cận nhân viên bảo vệ của ngân hàng, rút
súng, lên đạn rồi chỉ vào người nhân viên này xô đẩy, đe doạ.
Cùng thời điểm, Khuê cũng lao xuống xe cầm theo ba lô đi vào sảnh ném vào trong và hét to: "Tất cả im lặng! Bỏ tiền vào ba lô!".
Bảo
vệ ngân hàng đang bị khống chế bên ngoài lợi dụng sơ hở đã truy hô
"Cướp…! Cướp!" nên đánh động được người đi đường đứng lại xem. Khuê và
Khải sợ bị bắt nên đã lập tức leo lên xe tẩu thoát.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê.
Sau
đó, Khải đã hẹn gặp Nam đã đổi lại biển số thật lắp vào chiếc xe vừa
gây ra vụ cướp. Chúng còn cùng nhau tiêu huỷ áo khoác, bao tay, vớ chân,
khẩu trang vừa sử dụng đi cướp để phi tang chứng cứ.
Sau khi vụ
cướp, Công an quận Tân Phú đã dùng nhiều biện phát nghiệp vụ bắt được
Khải và Nam khi 2 tên này đang tìm đường bỏ trốn.
theo Trí Thức Trẻ
Chủ tịch và Phó chủ tịch H.Phú Quốc bị kỷ luật
05/04/2018 12:47
Chủ tịch UBND H.Phú Quốc Đinh Khoa Toàn - Ảnh: Hàm Yên
Sáng 5.4, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy Kiên Giang - Lê Kim Phượng, cho biết Ban chấp hành Huyện ủy Phú Quốc
đã kỷ luật Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc.
Chủ tịch Đinh Khoa Toàn phải nhận hình
thức khiển trách về mặt Đảng. Còn Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc Huỳnh
Quang Hưng, bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Toàn có
khuyết điểm là lãnh đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phân công phụ trách
chưa sâu sát, thiếu kiểm tra, uốn nắn để cán bộ cấp dưới và đơn vị phụ
trách phạm thiếu sót, sai phạm.
Ông Toàn cũng bị cho là không triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc
chủ trương, kết luận của tỉnh và quyết định, bản án đã có hiệu lực của
tòa án nên gây thiệt hại, bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND H.Phú Quốc cũng chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên
môn, chính quyền nắm bắt tình hình xây dựng trái phép gây mất an ninh
trật tự trong khoảng thời gian dài tại các nơi thực hiện dự án.
Công tác chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công
phụ trách chưa thường xuyên. Từ đó, công tác giải quyết khiếu nại, tranh
chấp đất đai theo thẩm quyền đạt kết quả chưa cao, đơn khiếu nại tồn
đọng nhiều, hồ sơ giải quyết trễ hẹn và tỷ lệ sai cao.
Trong công tác quản lý lĩnh vực xây dựng còn hạn chế, vi phạm; tình
trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra khá phức tạp, có chiều
hướng ngày càng tăng đến mức không quản lý và xử lý tháo gỡ được.
Đến khi dư luận phản ảnh, người đứng đầu chính quyền huyện đảo cùng
lúc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng các cơ quan chuyên môn và chính
quyền địa phương vẫn không thực hiện theo thời gian quy định.
Đối với ông Hưng, tổ chức đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong
công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.
Là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện nhưng ông
Hưng thiếu kiểm tra để cấp dưới đánh giá cấp công trình (hàng rào) không
đúng quy định, dẫn đến bồi thường sai với số tiền trên 1,3 tỉ đồng.
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn để tồn đọng
nhiều hồ sơ không giải quyết và cũng không nêu rõ lý do (56 trường hợp),
chỉ đạo lưu trữ hồ sơ địa chính không đủ thành phần theo quy định.
Vai trò tham mưu cho Chủ tịch trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại,
quản lý đất đai, xây dựng, ông Hưng có lúc thiếu kịp thời để xảy ra sai
phạm. Hàm Yên
Vì sao nhiều tàu bay bị cắt lốp ở Nội Bài, Tân Sơn Nhất?
09:28 05/04/2018
Thời gian gần đây, nhiều vụ việc tàu bay bị cắt lốp được phát hiện sau
khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất gây lo ngại nguy cơ uy
hiếp an toàn bay.
Nguồn tin của PV Giao thông từ 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn
Nhất cho biết có rất nhiều vụ việc tàu bay bị cắt lốp sau khi hạ cánh
được phát hiện. Dù đại diện TCT Cảng hàng không VN (ACV) khẳng định số
vụ phát hiện đã giảm nhiều so với những năm trước nhưng thống kê cho
thấy mỗi tháng, có cả chục vụ xảy ra tại 2 đầu sân bay đông đúc nhất cả
nước này.
Mỗi tháng phát hiện cả chục vụ tàu bay bị cắt lốp
Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Thái Trung cho biết tình
trạng lốp tàu bay bị cắt đã và đang xảy ra từ nhiều năm nay. Vietnam
Airlines đã phối hợp với ACV, nhà sản xuất lốp tàu bay hàng đầu thế giới
như BridgeStone Nhật Bản và Good Year Thái Lan để xác định nguyên nhân.
Qua quá trình tổng hợp, theo dõi, phân tích và đánh giá, nguyên nhân
chủ yếu được xác định là do vật ngoại lai (Foreigner Object Debris -
FOD) trên sân đường và khu vực bảo dưỡng tàu bay gây nên như: Đất, đá,
sắt vụn, ốc vít rơi vãi trên sân, đường, từ các công trình đang thi
công, xây dựng và từ chính các phương tiện hoạt động trên sân đỗ rơi ra.
“Một số trường hợp vật ngoại lai còn gắn ngay trên vỏ lốp khi bị cắt.
Điều này chứng minh rõ nguyên nhân lốp tàu bay bị cắt chủ yếu do vật
ngoại lai”, ông Trung nói.
Ông Trịnh Như Long, Phó tổng giám đốc TCT Quản lý bay VN cũng khẳng
định, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cắt lốp trong quá trình tàu
bay cất, hạ cánh, trong đó không loại trừ nguyên nhân có vật ngoại lai
trên đường băng, đường lăn.
Vật ngoại lai trên đường băng, đường lăn là một trong những nguyên nhân gây ra việc cắt lốp khi tàu bay cất, hạ cánh.
Cùng đó, một nguyên nhân khác phải kể đến theo ông Long là việc bê
tông hư hỏng khiến đá bung ra và bắn lên. Nhiều trường hợp, vết cắt rất
sắc như bị cắt bằng dao, nhưng trên thực tế, những viên đá nhỏ bắn với
tốc độ cao cứa vào hoàn toàn có thể tạo ra những vết cắt sắc lẹm.
“Áp lực bánh lốp của tàu bay rất lớn có thể lên tới 18 - 20 kg/cm2.
Chỉ cần một viên đá nhỏ bắn lên thôi cũng có thể tạo ra vết cắt này. Khả
năng phá hoại là cực kỳ hiếm. Bởi lốp máy bay được sản xuất rất đặc
biệt. Kể cả dao chưa chắc đã cắt được”, ông Long phân tích.
E ngại mất an toàn bay
Khẳng định các vụ việc lốp tàu bay bị cắt có thể tiềm ẩn nhiều nguy
cơ uy hiếp an toàn bay, ông Trung cho biết thêm: “Riêng với Vietnam
Airlines, chúng tôi đã ghi nhận những vụ việc lốp tàu bay bị cắt gây
bong tróc phần cao su đắp. Thậm chí, có vụ việc lốp tàu bay bị nổ do vật
ngoại lai”.
Theo ông Trịnh Như Long, việc phát hiện các vật lạ ở khu bay là trách
nhiệm của các nhà khai thác cảng. “Trên thế giới cũng có những hệ thống
có thể phát hiện những vật lạ nhỏ chỉ 1 cm ở trên đường bang. Hiện công
nghệ của thế giới đã cho phép lắp những camera trên từng chiếc đèn trên
đường băng, đường lăn, có khả năng phát hiện vật lạ nhỏ tới một vài cm
và tự báo động khi phát hiện vật lạ trên đường băng”, ông Long thông
tin.
Cũng theo ông Long, sắp tới, khi đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long
Thành, dù muốn hay không, hệ thống đèn lắp đặt tại đây sẽ phải kèm hệ
thống phát hiện vật thể lạ luôn chứ không có chuyện phát hiện kiểu thủ
công như đang áp dụng tại sân bay Nội Bài cũng như Tân Sơn Nhất hiện
nay.
Phía ACV, Chủ tịch HĐQT Lại Xuân Thanh cho biết theo kinh nghiệm quốc
tế, với sân bay mật độ lớn như ở Tân Sơn Nhất, Nội Bài, nên có máy phát
hiện sinh vật lạ, để thay thế cho nhân lực con người, đảm bảo an toàn
hàng không. Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới ICAO cũng khuyến cáo
việc lắp đặt hệ thống phát hiện vật thể lạ. “Tôi muốn nhấn mạnh là
khuyến cáo chứ không phải là tiêu chuẩn, tức là không bắt buộc phải lắp
đặt”, ông Thanh nói.
Theo thông tin của PV, việc kiểm tra, đảm bảo an toàn cho đường cất,
hạ cánh đang được CHK quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài đang được thực
hiện bằng phương pháp kiểm tra trực quan bằng mắt với tần suất tối thiểu
7 lần/ngày cho mỗi đường hạ, cất cánh. Đã từng có DN đề xuất đầu tư dự
án cung cấp giải pháp và lắp đặt hệ thống phát hiện vật thể lạ trên
đường hạ, cất cánh (FODetect) tại hai CHK Tân Sơn Nhất và Nội Bài.
Riêng Vietnam Airlines, số liệu thống kê cho thấy chỉ trong 3 tháng
đầu năm nay, đã có 50 vụ tàu bay của hãng này bị cắt lốp. Trong số này,
23 vụ xảy ra tại Nội Bài, 26 vụ tại Tân Sơn Nhất và 1 vụ tại Đà Nẵng.
Các "tú bà" chân dài từ các cuộc thi nhan sắc rồi bán dâm và kéo các người đẹp khác tham gia đường dây bán dâm để hưởng lợi lớn.
Ngày mai (5-4), TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ môi giới mại dâm diễn viên, hoa khôi bị triệt phá vào tháng 8-2017.
Bốn bị cáo gồm: Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986, á khôi một cuộc thi sắc đẹp
năm 2017) và chị gái là Nguyễn Thị Tiền (SN 1984), Phạm Thị Thanh Hiền
(SN 1985, hoa khôi một cuộc thi sắc đẹp khác) và Nguyễn Thị Kim Chi (SN
1996) cùng bị truy tố theo điểm d khoản 2 Điều 328 BLHS năm 2015 về
tội môi giới mại dâm nhiều lần (mức án 3-7 năm tù).
Ba bị cáo Ngọc, Tiền, Hiền bị tạm giam. Chỉ có Chi được tại ngoại.
Theo hồ sơ, khuya 15-8-2017, công an kiểm tra hành chính khách sạn
trên đường Ba Tháng Hai (phường 12, quận 10), phát hiện Ngọc và một phụ
nữ bán dâm cho hai người đàn ông. Cùng lúc, công an cũng kiểm tra hành
chính khách sạn trên đường Phạm Hồng Thái (phường Bến Thành, quận 1),
bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm.
Mở rộng điều tra, công an xác định được Ngọc đứng ra làm tổ chức sự
kiện với sự tham gia của nhiều người đẹp và cả đại gia. Từ những mối
quan hệ này và có trong tay số điện thoại của các người đẹp, Ngọc bắt
đầu móc nối cho các đại gia cặp kè để nhận tiền bồi dưỡng.
Các "tú bà" hoa khôi lúc bị bắt tại cơ quan công an.
Cạnh đó, thấy công việc môi giới mại dâm của em gái mang lại thu nhập
“khủng”, vốn là người dẫn chương trình ở các phòng trà, tụ điểm ca
nhạc, Tiền chủ động móc nối với nhiều ca sĩ, người mẫu nghiệp dư để tổ
chức cho các “chân dài” bán dâm.
Cạnh đó, công an còn phát hiện Hiền cũng tổ chức môi giới cho diễn
viên điện ảnh, người mẫu bán dâm. Giống Ngọc, Phạm Thị Thanh Hiền cũng
là người đẹp có tiếng, từng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông.
Cáo trạng xác định ngày bị công an bắt quả tang, trước đó, LQH gọi
điện thoại cho Tiền nói giới thiệu cho hai người đẹp để cùng bạn mua
dâm. Tiền nói sẽ giới thiệu hai người đẹp có danh hiệu á khôi cuộc thi
sắc đẹp để bán dâm với giá 15 triệu đồng/lần/người. H. đồng ý và hẹn gặp
nhau tại quán Hát Với Nhau, khu cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10,
TP.HCM.
Sau khi thỏa thuận xong, Tiền nói cho em gái là Ngọc biết và nói Ngọc
đi bán dâm cho H. với giá 15 triệu đồng/lần. Tiền và Ngọc là chị em nên
không lấy tiền công môi giới.
Đồng thời, Tiền còn nói Ngọc tìm thêm một người bạn để cùng đi bán
dâm với giá tương tự và Tiền lấy 4 triệu đồng tiền môi giới. Sau đó Ngọc
gọi điện thoại cho NTH, á khôi cuộc thi hoa khôi thời trang năm 2017 tổ
chức tại Hà Nội, nói đi bán dâm giá như trên và người đẹp này đồng ý.
Sau khi gặp khách như đã hẹn, Ngọc và người đẹp H. đến khách sạn bán
dâm. Khi đang bán dâm thì công an ập vào bắt quả tang, tiền bán dâm hai
người đẹp chưa nhận được.
Ngoài ra, chị em Tiền và Ngọc còn khai nhận vào ngày 13-4-2017, Ngọc
còn giúp sức cho Tiền môi giới cho Hiền bán dâm cho một khách với giá
thỏa thuận là 1.000 USD tại khách sạn trên đường Bàu Cát (phường 14,
quận Tân Bình. Tuy nhiên, Ngọc chỉ báo lại cho Hiền biết giá bán dâm là
10 triệu đồng, Hiền đồng ý.
Sau khi bán dâm xong, khách đưa trực tiếp cho Hiền số tiền 10 triệu
đồng. Hiền đưa lại cho Ngọc 1 triệu đồng là tiền công môi giới để nhờ
Ngọc đưa lại cho Tiền. Sau đó, khách còn chuyển khoản cho Ngọc thêm 30
triệu đồng chuyển Tiền. Trong đó, 1.000 USD (tương đương 22,5 triệu
đồng) và 7,5 triệu đồng là tiền bồi dưỡng thêm cho Tiền. Số tiền này,
Tiền và Ngọc không nói cho Hiền biết. Sau khi nhận được tiền qua tài
khoản, Ngọc rút ra và chia đôi với Tiền...
Cơ quan tố tụng xác định: Chị em Tiền, Ngọc môi giới nhiều lần, hưởng lợi từ số tiền môi giới từ 15 đến 16,25 triệu đồng/người.
Tương tự, Hiền sau khi đi ăn với khách biết có người muốn mua dâm.
Hiền nhắn tin qua ứng dụng webchat cho Chi để nói Chi kêu thêm người đi
bán dâm cho khách quen của Hiền. Chi nói cho Hiền biết giá đi show
(nghĩa là đi bán dâm) của người đẹp đó là 1.000 USD và nhắn tin số điện
thoại để Hiền tự liên lạc. Ngoài ra, Chi cũng trực tiếp nhắn tin cho
người đẹp này để báo giá và giờ đi show. Sau đó, Hiền và người đẹp này
đã liên lạc thỏa thuận việc đi bán dâm nhưng Chi không biết và không
hưởng lợi.
Đã xinh lại còn hiểu tâm lý anh em, cô gái trẻ được cư dân mạng phong ngay danh hiệu ''crush quốc dân''
Hoàng Tuân |
0
Các ông chồng thường tỏ ra mạnh mẽ và ít nói, họ gặp nhiều xui
xẻo trong công việc nhưng chẳng biết nói với ai. Chính vì thế mà cô gái
này đã kêu gọi chị em phụ nữ hãy thông cảm cho cánh đàn ông.
Với những người đàn ông của
công việc, họ luôn mong muốn tìm được một người hiểu và thông cảm cho
họ, nhưng để tìm được một người như họ mong muốn không phải là điều dễ
dàng vì con gái hay có kiểu nghĩ một đằng, nói một nẻo, thích thì im
lặng chẳng thèm nói chuyện với ai.
Mới đây, một cô gái đã đăng lên mạng xã hội một bức ảnh cá nhân của mình kèm theo lời chia sẻ ''Nếu sau này lấy được chồng, mình sẽ chiều anh ấy hết mực vì suy cho cùng đàn ông chẳng sung sướng gì. Đầu
tiên là anh ấy phải đi làm kiếm tiền rồi sau đó xây dựng sự nghiệp ổn
định để nuôi vợ, nuôi con. Nói thì đơn giản như vậy thôi, chứ để có được
sự nghiệp và ổn định về tài chính thì các anh ấy phải đánh đổi rất
nhiều bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu. Các bạn nữ thử
nghĩ mà xem, làm gì có ai dạy một chàng trai trẻ hai mấy tuổi phải nói
gì hay làm như thế nào. Tất nhiên bọn nó phải tự mò mẫm , làm sai rồi
lại đứng dậy tiếp tục cố gắng. Chưa kể là các anh ấy còn phải lo lắng cho bố mẹ ốm đau khi về già, ngay cả những người anh, chị, em khác trong gia đình. Các
chị hay nói đàn ông sướng vì được gia trưởng, chỉ cần đi nhậu rồi về
xem tivi, ở nhà vợ phải lo hết từ việc rửa bát, quét dọn, ủi đồ trông
con.....Ừ thì cũng vất vả thật, nhưng so với sự cạnh tranh khốc liệt
trên thương trường hay được mất trong làm ăn thì chưa là gì đúng không? Còn
chưa kể phải đau đầu để đối phó với bọn lừa lọc mánh khoé trong xã hội,
so với những việc ấy thì những vất vả kia có đáng là bao. Vậy
nên bọn chị em mình cần thông cảm và san sẻ với các anh ấy một chút,
thế mới có câu "Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm". Các ông chồng thường
tỏ ra mạnh mẽ và ít nói, họ gặp nhiều xui xẻo trong công việc nhưng sẽ
chẳng nói với ai, cũng không muốn vợ con lo lắng. Vậy nên có làm sao hay thiệt thòi gì cũng tự mình chịu, tự mình giải quyết. Vậy nên hãy hiểu và thông cảm với họ một chút.
Cô gái có tên Huệ Linh, người đã chia sẻ bài viết.
Sau
khi chia sẻ lên mạng xã hội, bài viết đã lập tức thu hút sự chú ý của
nhiều người dùng Facebook nhất là cánh đàn ông vì cô gái này đã nói đúng
tâm lý của nhiều chàng trai trẻ. Bài viết đã nhận được nhiều bình luận
tích cực của cư dân mạng nhất là cánh mày râu.
Họ cho rằng chiều
chồng không phải là xấu, thậm chí còn rất tốt bởi điều đó không chỉ thể
hiện tình yêu, sự quan tâm của người vợ mà còn giúp cho gia đình hòa
thuận, hạnh phúc, nhất là trong giới trẻ hiện nay.
Thành viên Hoàng Anh chia sẻ: ''Đây là hình mẫu lý tưởng để đàn ông chọn vợ, vừa xinh gái lại còn tâm lý nữa chứ. Đúng là cô vợ quốc dân, ai cũng muốn lấy''.
Thành viên Huy Đặng bình luận: ''Các
bạn nói đúng, nếu ai cũng như cô gái này thì đàn ông đỡ vất vả. Không
biết em ấy có người yêu chưa nhỉ? Để mình bảo bố mẹ sang hỏi cưới''.
Một số hình ảnh của bạn Huệ Linh, cô gái xinh đẹp được cư dân mạng gọi là ''Cô vợ quốc dân''.
theo Helino
HLV ngoại lý lịch khủng nhất V-League bất ngờ mất ghế ở Thanh Hóa
Sau trận thua 1-3 trước CLB Khánh Hòa chiều 5/4
trên sân vận động 19/8 (Nha Trang), CLB FLC Thanh Hóa bất ngờ nói lời
chia tay với HLV trưởng người Romania - Marian Mihail.
30
10
Thất bại trước Khánh Hòa chiều 5/4 vừa qua ở giải bóng đá VĐQG Nuti Café V-League 2018 là trận thua thứ 2 liên tiếp của Thanh Hoá và dường như đó là giọt nước làm tràn ly khiến Ban lãnh đạo CLB đưa ra quyết định thanh lý hợp đồng với HLV Marian Mihail.
HLV Marian Mihail không có được thành tích ổn định cùng FLC Thanh Hóa đầu mùa giải năm nay
Phía đội Thanh Hoá cho biết, lý do quan trọng khác dẫn đến
quyết định chia tay của hai bên là triết lý bóng đá của HLV Mihail
Cucchiaroni không phù hợp với đội bóng.
Thể hiện rõ nhất của điều này là lối chơi của đội bóng chưa thật sự
thanh thoát, gắn kết. Đội gặp một số khó khăn ở cả hàng công lẫn hàng
thủ, đồng thời các vị trí mới chưa hòa nhập được triết lý bóng đá của
HLV người Romania.
Trong những trận đấu vừa qua, nhiều cầu thủ cũng tỏ ra không hài lòng khi phải chơi với lối chơi không phù hợp. Thậm chí 2 vòng V-League gần đây, đã có những phản ứng ra mặt trong nội bộ CLB Thanh Hoá.
Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa, ông Doãn Văn Phương cho biết: “CLB đã tạo mọi điều kiện cho HLV Mihail và đội bóng nhưng kết quả
không như mong muốn thì chuyện chia tay cũng là bình thường. Trong bóng
đá, HLV giỏi thành công ở đội bóng này chưa chắc đã gặt hái thành tích ở
đội bóng khác. Chúng tôi cảm ơn HLV Mihail và chúc ông gặp may mắn,
thành công hơn trong tương lai!”
Đội bóng xứ Thanh đã hết kiên nhẫn với HLV người Romania dù vừa bổ nhiệm ông ngồi "ghế nóng" ít lâu
Về phần mình, HLV Mihail thừa nhận mình không còn là người phù hợp
với đội bóng ở thời điểm này. HLV người Romania muốn ra đi để đội bóng
có sự thay đổi tốt hơn. “Vị trí này cần dành cho người phù hợp hơn và
rất may là tôi đã sớm nhận ra mình không phải là người phù hợp để đưa
đội bóng lên đỉnh cao”, HLV Mihail nói.
Trước mắt, vị trí của HLV Mihail để lại sẽ do trợ lý HLV Hoàng Thanh Tùng phụ trách.
Ở mùa giải năm nay, FLC Thanh Hóa đã thi đấu tổng cộng 8 trận tại
V-League và AFC Cup với thành tích 3 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận
thua, trong đó kết quả ở V-League là thắng 2 trận, thua 2 trận.
Mặc dù AFC không phải mặt trận ưu tiên hàng đầu nhưng với một đội
bóng giàu tham vọng và được đầu tư nhiều cầu thủ xuất sắc như FLC Thanh
Hóa, đây là thành tích chưa đạt kỳ vọng.
Như vậy, đây là trường hợp HLV bị sa thải đầu tiên ở V-League 2018.
Dù có bản lý lịch “khủng” khi còn khoác áo cầu thủ, lẫn khi làm HLV,
nhưng ông Mihail Marian Cucchiaroni đã không thể trụ lại được lâu ở sân
chơi V-League.
Khi còn là cầu thủ, HLV Mihail Marian Cucchiaroni chơi ở vị trí hậu
vệ, ra sân tổng cộng 409 trận, ghi 18 bàn cho Brasov và Sportul
Studentesc. Ông cũng từng năm lần khoác áo đội tuyển quốc gia Romania.
Năm 1996, ông Cucchiaroni chuyển sang công tác huấn luyện. Tính đến
nay, chiến lược gia sinh năm 1958 đã làm việc ở 10 CLB, trải dài từ châu
Âu sang châu Á. Ông cũng từng đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật cho
Liên đoàn bóng đá Romania và Giám đốc học viện đào tạo trẻ của CLB Al
Wahda Abu Dhabi (UAE).
Tại New York (Mỹ), vào lúc 3 giờ chiều
5-4 (giờ địa phương, tức 2 giờ sáng 6-4 giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an
Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) sẽ có phiên họp khẩn về vụ hai cha con cựu
điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh.
Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu phía
Nga, sau khi đề nghị được tham gia điều tra vụ việc của nước này bị hội
đồng điều hành OPCW bác. Phiên họp bất thường của Hội đồng điều hành
OPCW về vụ Skripal, trong đó xem xét cho Nga tham gia điều tra diễn ra
tại The Hague (Hà Lan) vào ngày 4-4, cũng theo yêu cầu của Nga.
Nga xốc tới Liên Hiệp Quốc
Cuộc họp Hội đồng điều hành OPCW diễn ra
với 38/41 nước thành viên tham gia. Với chỉ sáu phiếu ủng hộ, 15 phiếu
chống và 17 phiếu trắng, đề xuất được tham gia điều tra của Nga không
được thông qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kiên quyết phủ nhận mọi liên quan trong vụ Skripal. Ảnh: GETTY
Phía Anh nói đề xuất của Nga không đáng
bàn vì “chỉ được sáu phiếu ủng hộ”. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hoan
nghênh quyết định của OPCW. Trong khi đó, theo đại diện thường trực Nga
tại OPCW Alexander Shulgin, việc có tới 17 phiếu trắng cộng với sáu
phiếu ủng hộ cho thấy “hơn nửa thành viên hội đồng điều hành từ chối ủng
hộ quan điểm của Mỹ và Anh”, vẫn nghi ngờ cáo buộc của Anh rằng Nga là thủ phạm.
Không chấp nhận kết quả này, Đại sứ Nga
tại LHQ Vassily Nebenzia kêu gọi họp công khai HĐBA LHQ vào ngày 5-4,
kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. Ông cho biết cuộc họp sẽ tập trung về
lá thư của Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Nga là thủ phạm đầu độc.
Theo ông Nebenzia, Nga yêu cầu HĐBA họp vì Nga chia sẻ nguyên tắc việc
sử dụng vũ khí hóa học “không thể chấp nhận được, phải được điều tra và
thủ phạm phải bị trừng trị”.
Họp báo sau cuộc họp của OPCW, ông
Shulgin vẫn cứng rắn Nga sẽ theo tới cùng mục tiêu để các chuyên gia Nga
phải được tham gia điều tra và cuộc điều tra phải đảm bảo minh bạch,
toàn diện, không thành kiến. Theo ông Shulgin, Nga không thể chấp nhận
việc đến giờ chưa nhận được phản hồi về hàng loạt câu hỏi chất vấn vụ
Skripal mà Nga gửi đến OPCW, Anh, Pháp.
Phía phương Tây không có dấu hiệu nhượng
bộ. Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley ngày 4-4 nói vụ đầu độc là một bằng
chứng cho thấy việc sử dụng vũ khí hóa học đang trở thành “xu hướng nguy
hiểm” trên thế giới.
Nga có cơ sở sản xuất vũ khí hóa học tại Anh?
Vụ đầu độc cha con cựu điệp viên hai
mang người Nga Sergei Skripal xảy ra đã hơn một tháng nhưng Anh và Nga
vẫn chưa giải quyết xong cuộc chiến tranh cãi ai là thủ phạm.
Times
of London ngày 4-4 dẫn một số nguồn tin an ninh Anh cho biết nước này
đã phát hiện một cơ sở của Nga ở Anh phục vụ sản xuất chất độc thần kinh
Novichok - loại chất độc mà cha con ông Skripal bị phơi nhiễm hôm 4-3.
Các nguồn tin an ninh nói trên tờ báo
này họ không chắc 100%, tuy nhiên “tự tin rất cao về địa điểm”, rằng
chính phủ Anh đã biết về sự tồn tại của cơ sở này trước khi vụ đầu độc
xảy ra. Theo các nguồn tin, Nga thực hiện vụ đầu độc để kiểm tra thử
chất độc Novichok có thể dùng được cho ám sát hay không. Tuy nhiên, Bộ
Ngoại giao Anh chưa bình luận gì.
Chính quyền Anh lục đục
Công đảng đối lập của Anh
ngày 4-4 lên tiếng chỉ trích Ngoại trưởng Anh Boris Johnson “phóng đại”
khi đưa ra bằng chứng cáo buộc Nga trong vụ cha con cựu điệp viên
Skripal bị đầu độc.
Bà Diane Abbott, Bộ trưởng Nội vụ trong
“nội các bóng tối” của Công đảng, nói rằng ông Johnson đã “đánh lừa dư
luận Anh”, còn thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn thì cho hay ngoại trưởng
Anh có thể đã “phóng đại” khi đưa ra những bằng chứng cáo buộc Nga,
theo BBC.
Lục đục ở Anh nổ ra khi ông Johnson ngày
4-4 đã xóa một dòng trạng thái trên Twitter tháng trước nói phòng thí
nghiệm Porton Down đã “khẳng định rõ” chất độc thần kinh Novichok được
sản xuất tại Nga. Dòng Twitter này mâu thuẫn với khẳng định của ông Gary
Aithenhead, Giám đốc phòng thí nghiệm quân sự Anh Porton Down. Ông Gary
thừa nhận không thể truy được nguồn gốc chính xác chất độc được dùng
đầu độc ông Skripal, dù xác định đó là Novichok, theo RT.
Công đảng cũng đưa ra dẫn chứng nữa là
ông Johnson, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Đức
Deutsche Welle, đã khẳng định “không nghi ngờ gì” Nga chính là nguồn gốc
của chất độc thần kinh Novichok tìm thấy ở vụ việc nêu trên. Ông Corbyn
cho rằng ông Johnson đã “bị trứng dính trên mặt mình” và có “nhiều câu
hỏi nghiêm trọng cần phải trả lời”.
Washington Post dẫn một số nguồn tin quan chức Mỹ cho biết khả năng lớn Mỹ sẽ công bố thêm lệnh trừng phạt Nga trong ngày 6-4.
Các lệnh trừng phạt này chủ
yếu nhắm vào các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp có quan hệ với
Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngoài ra còn có các cá nhân có giao dịch
với tình báo và quốc phòng Nga.
Vài tuần gần đây, Tổng thống
Mỹ Donald Trump liên tục bị các cố vấn thúc giục trừng phạt thêm Nga
sau vụ cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc ở Anh, cả việc Nga can thiệp
bầu cử Mỹ năm 2016 và tấn công mạng ở Mỹ. Nói với NBC News ngày 4-4,
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov mô tả “không khí ở Mỹ rất độc hại” với
quan hệ hai nước.
___________________________
Điều chúng tôi chờ đợi là
cuối cùng lẽ phải sẽ chiến thắng và các quan hệ quốc tế sẽ không còn bị
tổn thương như điều chúng tôi đã chứng kiến.
Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4-4 tại Thổ Nhĩ Kỳ
THIÊN ÂN
Chiến sự Syria: Quân Assad chuẩn bị kết liễu IS ở Damascus, bức hàng các nhóm thánh chiến
Quang Anh |
1
Binh sĩ lực lượng quân tình nguyện Liwaa Al-Quds ở Damascus. ảnh minh họa South Front
Ngày 04.04.2018, sau chiến thắng ở Đông Ghouta, các đơn vị tấn
công chủ lực được điều động đi khắp chiến trường Syria, tiếp tục tiến
hành các chiến dịch từ các khu vực đang gia tăng căng thẳng, đặc biệt là
tỉnh Daraa, vùng sa mạc phía tây tỉnh Deir Ezzor và khu vực trại Yamonk
phía nam Damascus.
Al-Masdar News dẫn nguồn tin lữ
đoàn Liwaa Al-Quds (lực lượng quân tình nguyện Palestine) cho biết, các
đơn vị quân tình nguyện Palestine từ Đông Ghouta được triển khai trên
các chiến trường quen thuộc trên khắp Syria. Họ chú trọng vào chiến trường trại Tỵ nạn Yamouk, nơi đã trở thành quê hương thứ 2 của người Palestine.
Lữ
đoàn Liwaa Al-Quds tham gia cùng nhiều lực lượng tình nguyện Palestine,
chiến đấu nhiều năm tại miền nam Damascus. Các nhóm chiến binh này bao
gồm Đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng Palestine (nhóm Ahmad Jibril), các
đơn vị người Palestine như Fatah Al-Intifada, Qawat Al-Jaleel và Quân
giải phóng Palestine (PLA).
Lực lượng
tấn công chủ lực trên chiến trường miền nam Damascus là sư đoàn Tiger,
bắt đầu điều động binh lực đến quận Al-Qadam. Khác hơn với các đơn vị
khác, sư đoàn Tiger chuẩn bị chiến trường thông thường rất kỹ lưỡng.
Tính
toán đến từng chi tiết góc cạnh để tiết kiệm sinh lực. Ngoài ra, Tiger
là đơn vị duy nhất của quân đội Syria có quyền yêu cầu không quân Nga
can thiệp trực tiếp vào trận đánh để yểm trợ lực lượng.
Sự
xuất hiện IS ở miền nam Damascus có thể là kết quả của một sự chuyển
hóa tư tưởng đột ngột của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Sau khi hình
thành, IS đã nhanh chóng đánh bại các lực lượng Quân đội Syria tự do
(FSA) và Hay’at Tahrir Al-Sham, giành một vùng kiểm soát rộng lớn phía
nam thủ đô Damascus
IS chiếm toàn bộ khu vực Trại tỵ nạn Yamouk và gần hết quận Qadam, dự kiến quân số chính thức khoảng 1.500 đến 2.500 tay súng.
Ngoài
ra, còn khoảng 3- 4.000 người có vũ trang khác, chưa phải là chiến binh
nhưng có liên kết chặt chẽ với IS và cũng có mặt trong các khu vực IS
kiểm soát. Đây chính là lực lượng dự bị của IS khi cuộc tiến công của
quân đội Syria bắt đầu.
Lực lượng IS
có trong trang bị xe tăng chiến đấu, mặc dù số lượng không nhiều như ở
Đông Ghouta. Ngoài ra, còn có vũ khí hạng trung như súng cối, pháo không
giật, pháo hạng trung.
Để có thể tập
trung binh lực giải quyết lực lượng IS, quân đội Syria hiện đang tiến
hành đàm phán với lực lượng Hồi giáo một thỏa thuận hòa bình để có thể
chấm dứt sự hiện diện của FSA và HTS phía nam vùng ngoại ô Damascus và
chủ động tiến công lực lượng khủng bố IS.
Al-Masdar
News dẫn nguồn tin quân sự từ Damascus cho biết, quân đội Syria đang
đàm phán về các quận ngoại ô phía nam Damascus là Yalda, Babeela và Beit
Sahm. Thỏa thuận có điều kiện tương tự như lực lượng Hồi giáo cực đoan ở
Đông Ghouta, buộc các tay súng HTS và FSA phải đầu hàng, giao nộp các
quận ngoại ô Damascus và được di tản về Idlib.
Tương tự như nhóm quân đội Syria tự do (FSA) và các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham trong quận Al-Qadam về Idlib.
Trường
hợp các nhóm Hồi giáo nổi dậy bác bỏ điều kiện của quân đội Syria, quân
đội Syria sẽ tiến hành cuộc chiến tiêu diệt IS trên vùng trại tỵ nạn
Yamouk , sau đó sẽ tràn sang tiệu diệt nốt các nhóm Hồi giáo cực đoan
còn lại ở vùng ngoại ô miền nam Damascus.
Đang
bị bao vây trong một khu vực hẹp, không có khả năng rút lui, lực lượng
nổi dậy ở miền nam Damascus có thể sẽ buộc phải đầu đầu hàng khu vực này
trong những tuần tới.
theo Viettimes
Tàu Liêu Ninh tập trận trên Biển Đông, Mỹ cũng điều chiến hạm đến
06:32 06/04/2018
Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài một tuần ngoài
khơi đảo Hải Nam, trong lúc 3 nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ cũng
đang chuẩn bị diễn tập tại khu vực.
Hoàn cầu Thời báo (Global Times) cho hay cuộc diễn tập diễn
ra từ ngày 5 đến 11/4 là cơ hội "để hoàn thiện khả năng chiến đấu của
tàu sân bay Liêu Ninh", hàng không mẫu hạm đầu tiên của quân đội Trung
Quốc.
Hoạt động được tiến hành trùng thời gian diễn ra Diễn đàn Châu Á Bác
Ngao, sự kiện được xem là "Davos châu Á". Diễn đàn khai mạc ngày 8/4 tại
tỉnh đảo Hải Nam, không xa cuộc diễn tập. Đây là lần đầu tiên tàu sân
bay Liêu Ninh tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật.
Tàu sân bay Liêu Ninh lần đầu tiên tập trận bắn đạn thật. Ảnh: SCMP.
Hồi đầu tuần trước, hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 40 tàu gồm tàu
nổi và tàu ngầm "hộ tống" tàu sân bay Liêu Ninh tràn xuống Biển Đông.
Nhiều nhà quan sát nhận định đây là màn phô trương lực lượng hiếm hoi
của Hải quân Trung Quốc.
"Trung Quốc muốn cho thế giới bên ngoài thấy quyết tâm của họ trong
việc bảo vệ các thành quả của công cuộc cải cách kinh tế suốt 40 năm
qua", nhà phân tích quân sự Zhou Chenming tại Bắc Kinh nói với South China Morning Post.
"Giống Mỹ, sức mạnh quân sự của Trung Quốc là một trong các công cụ chính trị để bảo vệ lợi ích quốc gia của nước này".
Lầu Năm Góc cũng đã điều 3 nhóm tác chiến tàu sân bay đến Biển Đông,
trong đó tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã cập cảng Singapore trong
chuyến ghé thăm định kỳ hôm 2/4, theo website Hải quân Mỹ.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ. Ảnh: Reuters.
Hải quân Mỹ cho hay tàu sân bay này dự kiến tham gia diễn tập cùng
hai tàu sân bay thuộc Hạm đội 7 là USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson,
cùng các đồng minh tại khu vực.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường
xác nhận tàu Liêu Ninh sẽ dẫn dắt cuộc tập trận quy mô lớn, nhưng nói
rằng đây là hoạt động diễn tập "định kỳ" theo chính sách quân sự "phòng
vệ" của nước này, không phải để đe dọa các nước khác.
Nghiên cứu viên trường đại học xả súng giết 4 đồng nghiệp
05/04/2018 23:25 GMT+7
TTO - Một
nhân viên nghiên cứu làm việc tại Đại học Osmangazi (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày
5-4 mang súng vào khuôn viên trường và nã đạn làm chết bốn người, gồm
một phó trưởng khoa.
Cảnh sát và xe cứu thương tại hiện trường - Ảnh: AP
Không như ở Mỹ, xả súng
trong trường học là sự kiện hi hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc xảy ra ở ĐH
Osmangazi, thuộc tỉnh miền tây bắc Eskisehir, vì thế đang gây chấn động
thầy trò trong trường cũng như dư luận nước này.
Theo
truyền thông trong nước, Volkan B, nhân viên nghiên cứu thuộc Khoa Giáo
dục, đã mang súng đến phòng tìm trưởng khoa nhưng không gặp ai ở đó.
Tên
này sau đó ra ngoài và xả súng, khiến phó trưởng khoa giáo dục, thư ký
khoa này và hai giảng viên thiệt mạng, theo thông cáo của trường
Osmangazi.
Volkan B bị bắt khi cố thoát khỏi hiện trường và hiện đang được cảnh sát thẩm vấn, theo Hãng tin Dogan (Thổ Nhĩ Kỳ).
Hiệu trưởng nhà trường, ông Hasan Gonen, xác nhận với Đài
CNN phát tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có bốn nạn nhân tử vong trong vụ việc. Ông
Gonen miêu tả kẻ nổ súng là một người "có vấn đề" khi luôn dùng lời lẽ
nhục mạ với các nghiên cứu viên và giảng viên trong trường. Hãng
tin AFP dẫn một số nguồn tin cho biết Volkan B từng làm buồn lòng các
giảng viên của trường vì cáo buộc họ là người ủng hộ giáo sĩ Fethullah
Gulen, người có âm mưa lật đổ chính quyền bất thành hồi năm 2016.
"Tôi tin rằng hắn nhắm vào đội ngũ học thuật của trường là vì có vấn đề về tâm lý" - ông hiệu trưởng cho biết.
Các giảng viên và nhân viên tập trung trước cổng trường sau vụ việc - Ảnh: AP
AFP
cho biết các trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ vốn được an ninh rất nghiêm ngặt,
và ông Gonen cũng thừa nhận chưa rõ vì sao hắn có thể mang súng vào
trường. Vị hiệu trưởng cho biết vụ việc không liên quan đến khủng bố.
Hãng
tin Dogan mô tả tay súng đã tạo không khí hoảng loạn khắp trường
Osmangazi. Hình ảnh từ truyền hình địa phương cho thấy giảng viên và
sinh viên đứng thành đám đông bên ngoài cổng trường trong khi xe cứu
thương hụ còi lao vào sân trường.
Một số giáo viên gọi điện trong nước mắt, thông báo cho người thân là họ vẫn ổn.
Tàu Nga chở vật thể lạ xuất hiện gần Crimea (Ảnh: Daily Star)
Theo trang tin Daily Star (Anh), những bức ảnh do các nhân
chứng chụp lại cho thấy tàu Nga đã vận chuyển một vật thể chưa được xác
định qua eo biển Kerch ở ngoài khơi vùng biển phía đông của Crimea. Một
số người dân đã phát hiện hành trình của “hàng hóa lạ” khi con tàu di
chuyển qua khu vực eo biển hẹp nối biển Đen với biển Azov.
Giới quan sát quân sự nghi ngờ rằng vật thể lạ với phần thân dài
giống tên lửa có thể là các “bộ phận tên lửa” hoặc là một tên lửa đạn
đạo liên lục địa (ICBM) cũ. Những bức ảnh này được truyền thông Ukraine
đăng tải và chia sẻ trên Twitter. Nhiều người dùng mạng xã hội cũng
phỏng đoán đây là một tên lửa hoặc tua-bin.
“Vật thể có hình thù kỳ lạ được chuyển từ Nga tới Crimea thông qua eo
biển Kerch. Là tua-bin?”, Euan MacDonald, biên tập viên báo Kyiv Post
của Ukraine, viết trên Twitter.
Number Stations, một quan sát viên quân sự và tình báo Ukraine, cũng
nhận định: “Vật thể lạ được chuyển từ Nga tới Crimea qua eo biển Kerch.
Giống như một ICBM đã qua sử dụng”.
Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 và hành động này của Moscow
đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Ukraine và các nước phương Tây. Lực
lượng biên giới Ukraine ngày 4/4 thông báo tất cả các tàu ra vào Crimea
mà chưa có sự đồng ý của Ukraine sẽ bị bắt giữ mặc dù Crimea đã tách
khỏi Ukraine.
Bản đồ khu vực eo biển Kerch nối biển Đen và biển Azov (Ảnh: Google Maps)
Thành Đạt
Theo Daily Star
Bắt đối tượng người Trung Quốc chuyên bám theo ‘con mồi’ rời ngân hàng, trộm cắp hàng tỷ đồng
ANTD.VN - Đối tượng Zeng Zhi Tao thuê xe máy bám theo ‘con mồi’ rời ngân hàng bằng
ô tô, lợi dụng sơ hở phá cửa kính trộm cắp tiền.
Ngày 5-4, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị bước đầu làm
rõ và bắt giữ thủ phạm gây ra 2 vụ trộm tiền táo tợn trên địa bàn TP Cẩm
Phả và TP Hạ Long, kịp thời thu giữ số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Đối tượng Zeng Zhi Tao chỉ vị trí lấy tiền trong xe ô tô của anh Nguyễn
Trước đó, ngày 30-3, anh Nguyễn, Tổng giám đốc một doanh nghiệp có
trụ sở tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes
đến ngân hàng để rút tiền trả cho khách hàng.
Khi về đến công ty, do chủ quan tin tưởng vào độ an toàn của xe ô tô
nên anh Nguyễn để tiền trong xe rồi khoá cửa. Đầu giờ chiều cùng ngày,
khi khách hàng đến lấy tiền, anh Nguyễn bấm mở cửa xe thì bất ngờ kính
rơi tung toé. Toàn bộ số tiền khoảng 3 tỷ đồng để trên ghế phụ đã không
cánh mà bay.
Quá trình tổ chức điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được
và bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ,
bắt giữ đối tượng gây án là Zeng Zhi Tao (SN 1976, trú tại khu tự trị
dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc), khi tên này đang ở TP. Móng Cái
để tìm cách chuyển tiền về Trung Quốc. Toàn bộ số tiền 3 tỷ đồng của anh
Nguyễn đã được cơ quan Công an kịp thời thu giữ.
Hình ảnh Zeng Zhi Tao đi xe máy bám theo xe ô tô anh Vũ bị camera ghi lại
Bước đầu, đối tượng Zeng Zhi Tao khai nhận đã nhập cảnh vào tỉnh
Quảng Ninh qua cửa khẩu Móng Cái, sau đó mua xe máy, thuê nơi nghỉ và
đến các ngân hàng theo dõi người rút tiền, bám theo rình chờ sơ hở để
đập phá cửa xe, lấy cắp tiền.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an làm rõ ngày 28-3, cũng với
thủ đoạn tương tự, Zeng Zhi Tao đã phá cửa xe ô tô bán tải của anh Vũ
(SN 1963, trú tại TP Hạ Long), trộm cắp 170 triệu đồng.
Số tiền trên anh Vũ để trong hộc đựng đồ của xe ô tô bán tải. Thời
điểm mất tiền, anh Vũ đỗ xe ngoài cổng cụm Công nghiệp thuộc khu 5,
phường Hà Khánh; và phần kính cửa chắn gió bên phải của xe bị kẻ gian
đập vỡ.
Tiến hành rà soát camera trên tuyến đường di chuyển của anh Vũ, cơ
quan Công an xác định đối tượng Zeng Zhi Tao đeo khẩu trang điều khiển
xe máy bám theo xe bán tải của anh Chinh suốt từ ngân hàng nơi anh Vũ
rút tiền về đến cụm Công nghiệp nói trên. Khi chủ xe đi khuất, Zeng Zhi
Tao ung dung đập cửa kính, nẫng tiền. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh
Quảng Ninh điều tra mở rộng.
Phi công Mỹ biến mình thành 'con mồi' cho tiêm kích F-15 tập đánh chặn
Clarey được trải nghiệm cảm giác bị tiêm kích
F-15 kèm sát khi tham gia một cuộc diễn tập mô phỏng tình huống phi cơ
lạ xâm phạm không phận.
Phi công Michael Clarey thuộc Đội Tuần tra Không phận Dân sự Mỹ (CAP)
tuần trước công bố video tham gia một cuộc diễn tập đánh chặn cùng tiêm
kích F-15, theo Drive.
"Ngày 25/6/2017, tôi được đề nghị tham gia nhiệm vụ diễn tập Felix
Keynote cùng phi đội F-15 tại Portland. Tất nhiên là tôi không thể từ
chối lời mời hấp dẫn đó", Clarey nhớ lại.
Bốn ngày sau, Clarey điều khiển phi cơ hạng nhẹ Cessna 172 xuất phát từ
một sân bay tại bang Oregon, tây bắc nước Mỹ và hướng tới khu vực vắng
người được chỉ định trước. Theo kịch bản diễn tập, chiếc Cessna 172 của
Clarey đóng vai là máy bay lạ xâm nhập khu vực cấm, kích hoạt lệnh báo động phòng không.
Sau khi tiến vào "khu vực cấm", Clarey phát hiện hai tiêm kích F-15C
thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ xuất hiện, bắt đầu bám theo máy bay từ phía
sau.
Trong video, một chiếc F-15C thuộc Không đoàn tiêm kích số 142 trang bị
đầy đủ vũ khí bay song song chiếc Cessna với mũi ngóc lên cao, nhằm duy
trì tốc độ tương đương "máy bay lạ". Sau khi vượt qua, phi công kích
hoạt chế độ đốt tăng lực để lấy lại tốc độ, trước khi lượn vòng về phía
sau để thực hiện lại động tác.
Biên đội tiêm kích F-15C nhận diện chiếc Cessna khả nghi, xác nhận
nó đang bay vào không phận cấm. "Cessna màu đỏ, trắng và xanh, số hiệu
N101SP, các bạn đang xâm nhập khu vực cấm. Xin hãy lượn sang trái theo
hướng 230 độ", phi công F-15C nói với Clarey qua hệ thống liên lạc vô
tuyến.
Clarey được chỉ huy diễn tập yêu cầu phớt lờ mọi liên lạc với chiếc
F-15C, nhằm mô phỏng tình huống chiếc Cessna bị hỏng bộ đàm hoặc người
lái có ý đồ xấu. Sau lần kêu gọi thứ ba, một máy bay F-15 bay dọc phía
trái phi cơ Cessna để gây sự chú ý, nhưng vẫn không có hồi đáp từ máy
bay xâm phạm không phận.
"Sau vài lần như vậy, họ biến mất. Chúng tôi mất vài phút để tìm kiếm
nhưng không thấy biên đội F-15C. Đột nhiên, một tiêm kích thực hiện cú
cắt mặt ngay phía trước mũi máy bay để gây chú ý, buộc chúng tôi phải
đổi hướng. Đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng
tham gia", Clarey cho biết.
Tiêm kích F-15C có khối lượng cất cánh khoảng 25 tấn và tốc độ tối đa
tới 2.600 km/h. Trong khi đó, Cessna 172 là phi cơ dân dụng chỉ nặng hơn
một tấn và không thể bay quá 300 km/h. Sự khác biệt về tính năng kỹ
thuật gây nhiều khó khăn cho tiêm kích F-15C khi phải bám sát một máy
bay chậm hơn rất nhiều. Phi công phải có trình độ cao để duy trì đường
bay và tốc độ xấp xỉ mục tiêu, nếu không tai nạn rất dễ xảy ra.
Không đoàn số 142 chuyên vận hành tiêm kích F-15C/D, là một trong những
đơn vị bảo vệ bầu trời Mỹ trước các mối đe dọa. Họ liên tục duy trì
trạng thái trực sẵn sàng chiến đấu, có thể cất cánh chỉ vài phút sau khi
có lệnh để kiểm tra máy bay dân dụng gặp sự cố trên không, cũng như bắn
hạ các phi cơ và tên lửa hành trình tấn công lãnh thổ Mỹ.
Tử Quỳnh
Phải mua máy bay của châu Âu, thời huy hoàng của Ukraine đã hết
(Kiến Thức) - Nghe có vẻ nghịch lý khi
Ukraine một trong những quốc gia nắm trong tay ngành công nghiệp hàng
không lớn nhất Đông Âu, giờ đây phải cúi mình mua máy bay từ Pháp với
cái giá không thể đắt hơn.
Theo Airrecognition, thỏa thuận mua bán sơ bộ được ký vào cuối tháng 3. Pháp sẽ cung cấp 55 trực thăng do tập đoàn Airbus sản xuất cho Ukraine.
Số trực thăng này sẽ được trang bị cho cảnh sát, biên phòng và Bộ Tình
trạng Khẩn cấp. Thỏa thuận được xác nhận bởi Bộ Nội vụ Ukraine.
Giá trị hợp đồng không được tiết lộ. Ukraine sẽ mua nhiều mẫu trực thăng Airbus
khác nhau gồm AS350, EC145 và H225 (còn gọi là EC225). Hợp đồng mua bán
trực thăng được công bố không lâu sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp
Jean-Yves Le Drian đến Kiev.
Trực thăng EC225 cấu hình cho nhiệm vụ vận chuyển lực lượng đặc nhiệm. Ảnh: Air Recognition.
Quá trình giao hàng dự kiến sẽ diễn ra
trong năm nay. “Đây là bước tiến lớn giữa Ukraine và Pháp và là một dự
án lớn ở Ukraine. Các đơn vị trực thăng sẽ có nhiệm vụ điều tra hình sự,
chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đặc biệt khác, nhằm
bảo vệ biên giới quốc gia và an toàn giao thông đường bộ”, Bộ trưởng Nội
vụ Ukraine Arsen Avakov nói.
Ngoại trưởng Pháp cũng lên tiếng ca ngợi
thỏa thuận với Ukraine. “Pháp ủng hộ Ukraine trong việc khôi phục toàn
vẹn lãnh thổ. Chúng tôi ủng hộ và hỗ trợ những cải cách đang diễn ra ở
đất nước các bạn. Chúng tôi mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa trong các
lĩnh vực khác”.
Các mẫu trực thăng mà Ukraine mua đều có
thể cấu hình cho nhiệm vụ quân sự. Trong đó, AS350 là mẫu trực thăng
nhỏ gọn và có khả năng cơ động cao. Nó rất phù hợp cho các đơn vị thực
thi pháp luật hoạt động ở các khu vực thành phố và những nơi không gian
hẹp.
Tin tài trợ
Mời độc giả xem video: Dàn chiến đấu cơ có trong biên chế Không quân Ukraine. (nguồn UATV English)
EC145 là một trong những mẫu trực thăng
mới do Airbus sản xuất. Nhỏ gọn, linh hoạt là những ưu điểm nổi bật của
EC145. Nó có thể chở theo 9 hành khách. Trực thăng này được điều khiển
bởi 2 phi công và rất phù hợp cho lực lượng thực thi pháp luật.
EC225 Super Puma là mẫu trực thăng đã
chứng minh tính hiệu quả và đa dụng cao của nó. Trực thăng này có thể
chở theo 24 người và có thể cấu hình cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Việc Ukraine mua trực thăng từ châu Âu là một trong những bước tiến nhằm loại bỏ những phương tiện do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế lực lượng vũ trang nước này.
Nhóm
khoa học gia này đang phát triển một hệ thống nhận diện tự động các
loài thú bằng cách sử dụng camera gắn vào một thiết bị bay không người
lái (drone).
Hệ thống này có thể nhận diện các loài thú
từ sức nóng do chính chúng tỏa ra, thậm chí vẫn có tác dụng khi bị cây
cối cản đường. Chi tiết của hệ thống này đã được trình bày tại cuộc họp
thường niên của Hiệp hội thiên văn học châu Âu ở thành phố Liverpool,
Anh.
Ý tưởng này được phát triển bởi tiến sĩ Serge Wich, một
chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn tại đại học John Moores ở Liverpool,
và tiến sĩ Steve Longmore, một nhà vật lý học thiên thể cũng đang công
tác tại đại học này. Tiến sĩ Wich cho biết hệ thống này có tiềm năng cải
thiện đáng kể mức độ chính xác của việc giám sát những loài đang gặp
nguy hiểm và vì thế sẽ giúp con người cứu được chúng.
Hiện tại,
các chuyên gia bảo tồn ước tính số lượng những loài đang gặp nguy hiểm
bằng cách đếm từng con hoặc thông qua những dấu hiệu chúng để lại. Đây
là một cách làm khoa học không chính xác vì các con thú có thể sống ở
những vùng mà người quan sát không tiếp cận được, hoặc nếu các loài thú
đã di cư sang khu vực khác so với thời điểm thống kê trước đó.
Tiến sĩ Wich đã phát triển một hệ thống giám sát chúng bằng cách dùng những chiếc camera hồng ngoại được gắn trên các drone.
Những
cuộc thử nghiệm tại sở thú Chester và công viên bảo tồn thiên nhiên
Knowsley cho thấy hệ thống này có thể phát hiện các con thú trên mặt đất
từ sức nóng do chúng phát ra, ngay cả khi bị cây cối che phủ.
Tuy
nhiên, vấn đề là họ không thể lúc nào cũng nhận diện được các loài thú -
đặc biệt là khi chúng ở xa. Tiến sĩ Wich cần một hệ thống có thể nhận
diện được những loài khác nhau từ các đặc tính riêng liên quan tới sức
nóng của chúng.
Mỗi loài có một mô hình thân nhiệt độc đáo riêng
Ông
đã giải thích vấn đề của mình với người hàng xóm là tiến sĩ Steve
Longmore trong lúc tán gẫu bên hàng rào. Tiến sĩ Steve Longmore từng là
một nhà thiên văn học và ông nói rằng có người đã nhận diện được kích
thước và tuổi tác của những vì sao ở rất xa từ các đặc tính riêng liên
quan tới sức nóng của chúng.
Thế là tiến sĩ Wich làm việc với
nhà vật lý học thiên thể Claire Burke, cũng đang công tác tại đại học
John Moores. Phát biểu với BBC, bà cho biết do đang đảm trách công việc
nhận diện các thiên hà lớn nhất trong vũ trụ từ ánh sáng mà chúng phát
ra nên bà đã nghĩ ra những phần mềm có thể nhận diện được các loài thú
khác nhau từ "mẫu" sức nóng do chúng phát ra.
Mỗi loài có những khu vực lạnh hơn và ấm hơn riêng biệt và điều đó là duy nhất, bà nói.
"Khi
nhìn vào các con thú trong tia hồng ngoại nhiệt, thì chúng ta đang nhìn
vào sức nóng cơ thể của chúng và chúng phát sáng trong đoạn phim. Sự
phát sáng đó là rất giống với cách mà các vì sao và thiên hà trong vũ
trụ phát sáng", tiến sĩ Burke giải thích.
"Vì thế chúng ta có
thể áp dụng những kỹ thuật và phần mềm được dùng trong thiên văn học
suốt nhiều thập niên qua để tự động phát hiện và đo sự phát sáng này".
Thiết bị bay không người lái (drone) có thể tự động cung cấp số lượng chính xác các loài nguy cấp
Hệ
thống này cũng có thể cung cấp thông tin về sức khỏe của những con thú.
Nếu một con thú bị thương thì phần cơ thể đó của nó sẽ phát sáng hơn
những phần còn lại. Tương tự, theo tiến sĩ Burke, những con thú bị bệnh
cũng có một hồ sơ nhiệt khác.
"Việc bạn biết mình có bao nhiêu
con thú, cũng như chúng đang ở đâu và tình trạng sức khỏe thế nào, thì
bạn có thể đề ra một chiến dịch bảo tồn tốt để chăm sóc chúng", tiến sĩ
Burke cho biết.
"Và nếu cũng có thể theo dõi dấu vết của chúng
thì bạn có thể biết được chúng cần gì để sống sót và phát triển, và điều
này giúp ích cho chúng ta. Ví dụ, nếu chúng ta cần di chuyển một con
thú tới nơi khác vì môi trường sống của nó đã bị phá hủy thì bạn sẽ biết
rõ hơn nó cần được tái định cư ở chỗ nào", bà kết luận.
NHÃ THANH (Theo BBC)
Trung tâm Dải Ngân hà có thể đang tồn tại hàng nghìn hố đen
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét