Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 994
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thời sự quốc tế sáng 4/4/2018
Tin tức | Tin nóng 24h mới nhất hôm nay 04/04/2018
An ninh ngày mới ngày 04.04.2018 - Tin tức cập nhật
Máy bay L-39 của Việt Nam có thể mang theo bom?
Em Về Miền Tây - Phi Nhung
Khói mịt mù gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc
04/04/2018 06:24
Hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào chiều 3-4.
Nguyên nhân vụ tai nạn là do người dân đốt đồng làm khói mù mịt bao
phủ trên cao tốc ở đoạn cách Quốc lộ 51 khoảng 2 km, che tầm nhìn của
các tài xế đang điều khiển phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Tại
hiện trường có 2 xe khách 16 chỗ, 1 xe bồn và 1 xe khách 48 chỗ va chạm
làm 4 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long
Thành.
Trong khi đang xử lý sự cố trên, ở hướng ngược lại trên
cao tốc cũng đã xảy ra một tai nạn giữa 4 ô tô làm một số người bị
thương.
Một vụ tai nạn do khói chắn tầm nhìn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào chiều 3-4. Ảnh: VECE
X.Hoàng
Công nhận mại dâm là một nghề: Đi mua dâm đỡ lén lút?
Có rất nhiều người không thể tìm nổi bạn tình cho mình nên buộc phải mua dâm và đó là một nhu cầu mang tính bản năng.
90
30
Có ý kiến cho rằng, công nhận mại dâm là một nghề thì người đi mua dâm sẽ đỡ lén lút
Sau Hội thảo về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách, pháp luật
về mại dâm do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 28/3, đã có nhiều ý kiến
tranh cãi về việc nên hay không công nhận mại dâm là một nghề? Kiên quyết ủng hộ “mại dâm là một nghề”
Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu
và hành động vì cộng đồng cho biết, suốt bao năm nay bà vẫn kiên quyết
giữ quan điểm ủng hộ mại dâm thành một nghề.
“Cần công nhận mại dâm là một nghề của xã hội để chị em không bị kỳ thị, vì xã hội có cầu thì mới có cung”, bà Nhàn cho hay.
Bên cạnh đó, trên thực tế, có rất nhiều người kể cả nam và nữ không
thể tìm nổi bạn tình cho mình nên buộc phải mua dâm. Vì thế, nếu không
công nhận mại dâm là một nghề thì khi mua, bán dâm người ta sẽ lén lút.
Từ đó, các biện pháp bảo vệ sức khỏe, lây bệnh qua đường tình dục chưa
được xem trọng, gia tăng bệnh xã hội.
Người thường xuyên bảo vệ quyền lợi cho chị em mại dâm cho rằng, dù
gọi tên dưới hình thức nào (gái mại dâm, nghề mại dâm) thì hoạt động mại
dâm cũng vẫn, đã và đang ngang nhiên diễn ra.
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và hành động vì cộng đồng cũng khẳng
định, một khi nghề mại dâm được hợp pháp hóa thì chị em hành nghề mại
dâm không những được bảo vệ quyền lợi, mà còn được giáo dục, trang bị
những kiến thức, kỹ năng tình dục an toàn.
Ngoài ra, nếu không hợp pháp sẽ tạo kẽ hở cho việc buôn bán phụ nữ. Nhưng nếu quản lý được sẽ ngăn chặn vấn nạn này.
“Thực tế đau lòng hiện nay, cấm hành nghề mại dâm nhưng vẫn không
quản lý được, chính vì thế vẫn có hàng chục ngàn phụ nữ hành nghề bị lừa
lọc, bóc lột và bạo lực tình dục”, bà Nhàn bày tỏ.
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và hành động vì cộng đồng cũng cho
biết, khi đã được công khai hợp pháp, chị em cũng được tạo điều kiện học
văn hóa, học nghề khác bởi không ai muốn mình làm nghề này lâu dài và
không ai có thể làm nghề này được cả đời. Công nhận để quản lý chứ không phát triển
PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam cho
rằng, dù chưa bao giờ được xã hội thừa nhận là một nghề nhưng thực tế ở
nước ta, từ rất lâu, hoạt động mại dâm vẫn tồn tại như một "thị trường"
ngầm.
Theo Phó tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam, nghề mại dâm cần được
đưa vào quản lý để hạn chế tác động tiêu cực (dịch tễ, sức khoẻ, lành
mạnh hoá xã hội, khu trú tệ nạn..., thu thuế, khống chế tội phạm, thậm
chí còn là "bảo vệ" người lao động trong lĩnh vực này.
PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam
Tuy nhiên, PGS Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh rằng, việc nhìn nhận để quản
lý chứ không nhằm phát triển, thay vì cổ xúy (không xem là nghề chính
thống), không truyền nghề, chỉ hướng đến bảo hiểm và an sinh xã hội,
lành mạnh hoá xã hội.
Chuyên gia xã hội học cũng tán thành ý kiến thành lập các khu phố đèn
đổ dành riêng cho hoạt động mại dâm để có sự kiểm soát đặc biệt. Như
vậy, nạn trộm cắp, lừa đảo, móc túi, trấn lột sẽ giảm.
“Chỉ cần các nhà quản lý cộng đồng, giới chức có trách nhiệm như:
cảnh sát, tài chính, phòng thuế đưa việc thu chi ở những nơi này vào
vòng kiểm soát. Như vậy, vừa thu được thuế, người lao động lại không bị
chà đạp và khách hàng cũng không bị bóc lột”, ông Bình chia sẻ.
Danh sách 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn GS,PGS sau khi rà soát xem TẠI ĐÂY
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư
nhà nước Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ đã báo cáo Chính phủ về kết quả rà
soát 94 hồ sơ của các ứng viên giáo sư và phó giáo đề nghị công nhận
năm 2017, bị để lại do có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định
hoặc có khiếu kiện.
Kết quả là có 53 ứng viên đủ điều kiện, 41 ứng viên không đủ điều
kiện, trong đó có một số ứng viên tự xin rút hồ sơ. Trong 53 ứng viên đủ
điều kiện được công nhận GS,PGS có 9 giáo sư và 44 phó giáo sư.
9 giáo sư được công nhận gồm: Lê Quân, thứ trưởng Bộ Lao động, Thương
binh và Xã Hội; Phạm Văn Toản, Viện Nông Nghiệp Việt Nam; Dương Tấn
Nhựt, Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên; Hoàng Khắc Nam, Nguyễn Vũ Hảo
trường ĐH KHXH&NV ĐH QGHN; Lâm Quang Thành, Viện Khoa học Thể dục
Thể thao; Nguyễn Huy Dân, Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam; Nguyễn Minh Hà, Viện Y học Cổ truyền Quân đội –
Bộ Quốc phòng; Nguyễn Đức Trọng, Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã
hội.
Trong 41 ứng viên không được công nhận đợt này, có 2 ứng viên giáo sư
là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Duy Lâm, Viện Cơ
điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và phát
triển nông thôn và 39 ứng viên phó giáo sư.
Trong danh sách 39 ứng viên phó giáo sư bị loại có nhiều quan chức
như ông Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; ông Nguyễn Xuân
Cường- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc- Viện Hàn lâm khoa học và
công nghệ Việt Nam; ông Lương Văn Anh- giám đốc Trung tâm nước sạch và
vệ sinh môi trường- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; bà Nguyễn
Thị Kiều Anh - phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội; ông Hà Anh
Đức- thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Trịnh Thanh Hùng- phó vụ trưởng Vụ
Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật- Bộ Khoa học và công
nghệ; ông Nguyễn Hùng Long- Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y
tế; Đỗ Tuấn Đạt, Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1... Danh sách 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn GS,PGS sau khi rà soát xem TẠI ĐÂY
Từ kết quả này, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước sẽ thực hiện theo
đúng quy định là chỉ công nhận những ứng viên đủ tiêu chuẩn.
Bộ cũng sẽ tiếp tục xử lý các cơ sở giáo dục công nhận số giờ giảng
cho các ứng viên không chính xác và sẽ công bố công khai cho công luận.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho hay Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
chỉ công nhận các ứng viên đủ điều kiện, còn việc bổ nhiệm giáo sư hay
phó giáo sư là do các cơ sở giáo dục tự quyết định.
Hồng Hạnh
Ông Putin dự thượng đỉnh bộ ba về Syria
(PL)- Điểm nhấn trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa bộ ba lãnh đạo Nga,
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran sẽ là số phận của tỉnh Idlib, vùng căn cứ cuối cùng
của phe nổi dậy ở Syria.
Tổng thống ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ
Kỳ sẽ có cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai về tình hình Syria vào hôm nay
(4-4) tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc họp sẽ bàn về biện pháp chấm dứt cuộc nội chiến Syria, nay đã bước
sang năm thứ tám. Cuộc gặp thượng đỉnh trước đó của bộ ba này về Syria
diễn ra tại Sochi (Nga) tháng 11-2017.
Syria trước bước ngoặt lịch sử
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa bộ ba lãnh đạo
Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh Syria đang trải qua nhiều
diễn biến quan trọng. Phe chính phủ Syria sắp sửa tuyên bố tái chiếm
thành công toàn bộ vùng Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus bị phe nổi
dậy kiểm soát trong sáu năm qua. Sau hơn một tháng bị không kích ồ ạt,
ba nhóm nổi dậy lớn đã lần lượt đầu hàng và rút khỏi khu vực này. Tại
phía Bắc, chiến dịch “Cành ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ tiến đánh các tay súng
người Kurd (YPG) ở TP Afrin đạt được thành công lớn. Trong khi đó, tổ
chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từng là một nỗi khiếp đảm ở Syria
giờ chỉ còn kiểm soát khoảng 5% lãnh thổ.
Theo Al-Monitor, điểm nhấn trong cuộc
gặp thượng đỉnh giữa bộ ba Vladimir Putin, Hassan Rouhani và Recep
Tayyip Erdogan sẽ là số phận của tỉnh Idlib. Đây là vùng căn cứ cuối
cùng của phe nổi dậy, nơi đang đón nhận hàng ngàn tay súng di tản từ
Đông Ghouta rút về. Hãng tin này nhận định Nga và Iran rõ ràng muốn Thổ
Nhĩ Kỳ sử dụng ảnh hưởng của mình thuyết phục các nhóm nổi dậy ở Idlib
đầu hàng chính phủ Syria mà không để xảy ra đổ máu vô ích.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng có lý do để ưng thuận.
Từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch “Cành ô liu” đã có ý kiến đồn đoán
rằng nước này bắt tay với Nga để được bật đèn xanh cho chiến dịch, đổi
lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có nhượng bộ giảm hậu thuẫn phe nổi dậy. Đồn đoán này
càng được khẳng định với sự im lặng của Thổ Nhĩ Kỳ khi quân Syria và Nga
tăng cường không kích phe nổi dậy để chiếm lại Đông Ghouta. Ngoài ra,
quân chính phủ Syria giờ đây thành thạo chiến thuật: phong tỏa, không
kích, đề nghị đầu hàng đã được kiểm chứng thành công ở Đông Ghouta và cả
Aleppo năm 2016. Nếu chiến sự xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đón thêm hàng
trăm ngàn dân Syria chạy nạn.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
(phải), Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) và Tổng thống Iran Hassan
Rouhani trong cuộc gặp tại Sochi (Nga) ngày 22-11-2017. Ảnh: AP
Bộ ba chi phối cục diện Syria
Nga,
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ chính là bộ ba lực lượng quân sự nước ngoài hàng
đầu, ngoại trừ liên quân Mỹ, đang hoạt động ở Syria. Uy tín bộ ba này
ngày càng tăng khi phương Tây đang miễn cưỡng can dự quân sự sâu hơn tại
Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-3 tuyên bố Mỹ sẽ rút quân
“rất sớm, nhường việc chăm sóc Syria cho các nước khác”. Bước đi này nếu
được thực hiện chắc chắn uy tín bộ ba Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn tăng
cao.
Nga có sức mạnh không quân áp đảo ở
Syria. Các lực lượng thân Iran lại rất mạnh trên các chiến trường mặt
đất Syria. Trong khi đó, ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc tăng mạnh
sau khi thực hiện thành công chiến dịch “Cành ô liu”. Cả ba cường quốc
khu vực này đều sẵn lòng đầu tư nguồn lực quân sự vào Syria nhằm tác
động đến kết quả cuộc nội chiến.
Bộ ba này vào năm ngoái đã ra mắt cuộc
hòa đàm Syria ở Astana (Kazakhstan), song song với cuộc hòa đàm do Liên
Hiệp Quốc bảo trợ ở Geneva. Theo nhà phân tích Elizabeth Teoman tại Viện
Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ), cuộc hòa đàm Astana là nơi bộ ba cường
quốc tìm cách quản lý cuộc chiến và bảo vệ các quyền lợi của mình ở
Syria. Không khó hiểu khi nhiều chuyên gia, trong đó có Chủ tịch Trung
tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách (Thổ Nhĩ Kỳ) Sinan Ulgen cho rằng
cục diện chiến trường Syria giờ phụ thuộc vào ba nhà lãnh đạo Putin,
Erdogan và Rouhani.
Tuy nhiên, theo CNN, cuộc chiến Syria sẽ không chấm dứt một cách đơn giản với cuộc gặp thượng đỉnh giữa bộ ba Nga, Iran,
Thổ Nhĩ Kỳ vì thiếu vắng nhân tố chủ chốt là Syria. Hơn nữa, nhiều
chuyên gia vẫn bi quan về tính bền vững dài hạn của liên minh khi ba
nước đều có lịch sử xung đột với nhau và có quan điểm khác nhau về chính
quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Ngoại trưởng Nga Sergei
Lavrov ngày 2-4 bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giữ lời rút
quân khỏi Syria sau khi đánh thắng IS. Ngày 29-3, tại bang Ohio (Mỹ),
ông Trump nói rằng Mỹ có thể sớm rút quân khỏi Syria, nhường việc chăm
sóc Syria cho nước khác. Theo ông Lavrov, phát ngôn này cho thấy ông
Trump vẫn giữ cam kết rút quân khỏi Syria sau khi đánh thắng IS.
Phát ngôn này của ông Trump
mâu thuẫn với các tuyên bố trước đó của nhiều quan chức cấp cao Mỹ.
Tháng 1-2018, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói Mỹ hiện diện tại Syria
“không chỉ để đánh IS mà còn để kiềm chế ảnh hưởng của Iran”. Lý do nữa
Mỹ phải duy trì quân ở Syria ngay cả sau khi đánh xong IS, theo cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson là nhằm tạo điều kiện cho các cuộc hòa đàm Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ với mục tiêu chấm dứt thời gian cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
_______________________________
Ông Erdogan là một đối tác
yếu nếu nói về sức mạnh chiến trường mặt đất và kiểm soát không phận.
Tuy nhiên, ông Erdogan đã xây dựng được thanh thế và chứng minh có thể
làm được nhiều việc ở chiến trường Syria.
Nhà phân tích ELIZABETH TEOMAN, Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ)
ĐĂNG KHOA
Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình
Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương
Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank,
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này
hơn 3.405 tỉ đồng
Ảnh: Anh Vũ
Chiều 3.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận
điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ông Trần
Phương Bình (ảnh), nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và
Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank), cùng 20
đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài
sản xảy ra tại DongABank.
Trong đó, ông Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám
đốc DongABank, bị đề nghị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của
nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong 19 bị can còn lại có nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc
Vân và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DongABank bị đề nghị truy
tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước...
Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo
các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm
đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng, bao gồm
1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437
tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000
lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản
trái phép... Đáng lưu ý, ông Bình dùng gần 65 tỉ đồng để tất toán cho
khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ điều tra Công an TP.HCM -
cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này.
Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời
điểm 31.12.2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ
đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao
VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỉ đồng của
DongABank để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của DongABank. Sau đó, ông
Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỉ đồng để tất toán các
khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỉ đồng. Ngoài ra, bà
Xuyến còn chiếm đoạt của DongABank 40 tỉ đồng trong việc DongABank cho
Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng
phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỉ đồng của DongABank.
Bà Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi
lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongABank hơn 1.000 tỉ
đồng; phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỉ đồng và 1.574 tỉ đồng.
Bà Vân bị cơ quan điều tra xác định phải liên đới chịu trách nhiệm 252 tỉ đồng vì đã gây thiệt hại cho DongABank.
Kết luận điều tra cũng nêu, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án
hình sự vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng
liên quan đến hành vi của Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Ngọc Vân ra
khỏi vụ án này, khi nào có kết luận giám định và kết luận định giá sẽ
phục hồi điều tra.
Dân đốt cỏ gây tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc
Chiều 3.4, một vụ tai nạn giao thông
liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mà
nguyên nhân là từ khói do người dân đốt cỏ.
Hiện trường TNGT liên hoàn
Ảnh VECE cung cấp
Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty CP dịch vụ kỹ thuật
đường cao tốc VN (VECE, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP.HCM -
Long Thành - Dầu Giây), cho biết khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực
gần cầu Đồng Môn (cách QL51 khoảng 3 km, hướng từ TP.HCM đi Dầu Giây),
người dân đốt cỏ trên ruộng, bên ngoài hành lang ATGT đường cao tốc.
Khói từ việc đốt cỏ bị gió thổi về hướng đường cao tốc làm khuất tầm
nhìn tài xế điều khiển phương tiện, dẫn đến TNGT liên hoàn giữa 2 xe
khách 16 chỗ, 1 xe bồn và 1 xe khách 48 chỗ.
Vụ tai nạn làm 4 người bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa
Long Thành cấp cứu, các phương tiện hỏng nặng, giao thông ùn tắc nghiêm
trọng. Ở hướng lưu thông ngược lại (Long Thành đi TP.HCM) cũng xảy ra
một vụ tai nạn do khuất tầm nhìn khiến VECE phải tạm đóng đường để xử
lý.
Ông Putin dự thượng đỉnh bộ ba về Syria
(PL)- Điểm nhấn trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa bộ ba lãnh đạo Nga,
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran sẽ là số phận của tỉnh Idlib, vùng căn cứ cuối cùng
của phe nổi dậy ở Syria.
Tổng thống ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ
Kỳ sẽ có cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai về tình hình Syria vào hôm nay
(4-4) tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc họp sẽ bàn về biện pháp chấm dứt cuộc nội chiến Syria, nay đã bước
sang năm thứ tám. Cuộc gặp thượng đỉnh trước đó của bộ ba này về Syria
diễn ra tại Sochi (Nga) tháng 11-2017.
Syria trước bước ngoặt lịch sử
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa bộ ba lãnh đạo
Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh Syria đang trải qua nhiều
diễn biến quan trọng. Phe chính phủ Syria sắp sửa tuyên bố tái chiếm
thành công toàn bộ vùng Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus bị phe nổi
dậy kiểm soát trong sáu năm qua. Sau hơn một tháng bị không kích ồ ạt,
ba nhóm nổi dậy lớn đã lần lượt đầu hàng và rút khỏi khu vực này. Tại
phía Bắc, chiến dịch “Cành ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ tiến đánh các tay súng
người Kurd (YPG) ở TP Afrin đạt được thành công lớn. Trong khi đó, tổ
chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từng là một nỗi khiếp đảm ở Syria
giờ chỉ còn kiểm soát khoảng 5% lãnh thổ.
Theo Al-Monitor, điểm nhấn trong cuộc
gặp thượng đỉnh giữa bộ ba Vladimir Putin, Hassan Rouhani và Recep
Tayyip Erdogan sẽ là số phận của tỉnh Idlib. Đây là vùng căn cứ cuối
cùng của phe nổi dậy, nơi đang đón nhận hàng ngàn tay súng di tản từ
Đông Ghouta rút về. Hãng tin này nhận định Nga và Iran rõ ràng muốn Thổ
Nhĩ Kỳ sử dụng ảnh hưởng của mình thuyết phục các nhóm nổi dậy ở Idlib
đầu hàng chính phủ Syria mà không để xảy ra đổ máu vô ích.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng có lý do để ưng thuận.
Từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch “Cành ô liu” đã có ý kiến đồn đoán
rằng nước này bắt tay với Nga để được bật đèn xanh cho chiến dịch, đổi
lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có nhượng bộ giảm hậu thuẫn phe nổi dậy. Đồn đoán này
càng được khẳng định với sự im lặng của Thổ Nhĩ Kỳ khi quân Syria và Nga
tăng cường không kích phe nổi dậy để chiếm lại Đông Ghouta. Ngoài ra,
quân chính phủ Syria giờ đây thành thạo chiến thuật: phong tỏa, không
kích, đề nghị đầu hàng đã được kiểm chứng thành công ở Đông Ghouta và cả
Aleppo năm 2016. Nếu chiến sự xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đón thêm hàng
trăm ngàn dân Syria chạy nạn.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
(phải), Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) và Tổng thống Iran Hassan
Rouhani trong cuộc gặp tại Sochi (Nga) ngày 22-11-2017. Ảnh: AP
Bộ ba chi phối cục diện Syria
Nga,
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ chính là bộ ba lực lượng quân sự nước ngoài hàng
đầu, ngoại trừ liên quân Mỹ, đang hoạt động ở Syria. Uy tín bộ ba này
ngày càng tăng khi phương Tây đang miễn cưỡng can dự quân sự sâu hơn tại
Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-3 tuyên bố Mỹ sẽ rút quân
“rất sớm, nhường việc chăm sóc Syria cho các nước khác”. Bước đi này nếu
được thực hiện chắc chắn uy tín bộ ba Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn tăng
cao.
Nga có sức mạnh không quân áp đảo ở
Syria. Các lực lượng thân Iran lại rất mạnh trên các chiến trường mặt
đất Syria. Trong khi đó, ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc tăng mạnh
sau khi thực hiện thành công chiến dịch “Cành ô liu”. Cả ba cường quốc
khu vực này đều sẵn lòng đầu tư nguồn lực quân sự vào Syria nhằm tác
động đến kết quả cuộc nội chiến.
Bộ ba này vào năm ngoái đã ra mắt cuộc
hòa đàm Syria ở Astana (Kazakhstan), song song với cuộc hòa đàm do Liên
Hiệp Quốc bảo trợ ở Geneva. Theo nhà phân tích Elizabeth Teoman tại Viện
Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ), cuộc hòa đàm Astana là nơi bộ ba cường
quốc tìm cách quản lý cuộc chiến và bảo vệ các quyền lợi của mình ở
Syria. Không khó hiểu khi nhiều chuyên gia, trong đó có Chủ tịch Trung
tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách (Thổ Nhĩ Kỳ) Sinan Ulgen cho rằng
cục diện chiến trường Syria giờ phụ thuộc vào ba nhà lãnh đạo Putin,
Erdogan và Rouhani.
Tuy nhiên, theo CNN, cuộc chiến Syria sẽ không chấm dứt một cách đơn giản với cuộc gặp thượng đỉnh giữa bộ ba Nga, Iran,
Thổ Nhĩ Kỳ vì thiếu vắng nhân tố chủ chốt là Syria. Hơn nữa, nhiều
chuyên gia vẫn bi quan về tính bền vững dài hạn của liên minh khi ba
nước đều có lịch sử xung đột với nhau và có quan điểm khác nhau về chính
quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Ngoại trưởng Nga Sergei
Lavrov ngày 2-4 bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giữ lời rút
quân khỏi Syria sau khi đánh thắng IS. Ngày 29-3, tại bang Ohio (Mỹ),
ông Trump nói rằng Mỹ có thể sớm rút quân khỏi Syria, nhường việc chăm
sóc Syria cho nước khác. Theo ông Lavrov, phát ngôn này cho thấy ông
Trump vẫn giữ cam kết rút quân khỏi Syria sau khi đánh thắng IS.
Phát ngôn này của ông Trump
mâu thuẫn với các tuyên bố trước đó của nhiều quan chức cấp cao Mỹ.
Tháng 1-2018, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói Mỹ hiện diện tại Syria
“không chỉ để đánh IS mà còn để kiềm chế ảnh hưởng của Iran”. Lý do nữa
Mỹ phải duy trì quân ở Syria ngay cả sau khi đánh xong IS, theo cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson là nhằm tạo điều kiện cho các cuộc hòa đàm Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ với mục tiêu chấm dứt thời gian cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
_______________________________
Ông Erdogan là một đối tác
yếu nếu nói về sức mạnh chiến trường mặt đất và kiểm soát không phận.
Tuy nhiên, ông Erdogan đã xây dựng được thanh thế và chứng minh có thể
làm được nhiều việc ở chiến trường Syria.
Nhà phân tích ELIZABETH TEOMAN, Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ)
ĐĂNG KHOA
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí đẩy nhanh tiến độ bàn giao tên lửa S-400
Ngày 3/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được thỏa thuận
với người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan về việc đẩy nhanh tiến độ bàn
giao hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu họp báo ở Ankara sau cuộc hội đàm với Tổng thống Erdogan, ông
Putin nhấn mạnh: "Tất nhiên, chúng tôi đã thảo luận thực trạng hợp tác
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực kỹ thuật-quân sự, trong đó có tiến
trình thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-400. Chúng tôi đã
quyết định đẩy nhanh tiến độ cung cấp tổ hợp phòng thủ hiệu quả cao này
của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ."
Theo ông Putin, việc cung cấp hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ là
ưu tiên trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa hai nước. Sắp tới
Ủy ban liên chính phủ nhóm họp sẽ thảo luận triển vọng cung cấp các
loại vũ khí hiện đại khác của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mua một số tổ hợp tên lửa phòng không S-400
Triumf trị giá 2,5 tỷ USD vào tháng 12/2017. Theo hợp đồng ban đầu, phía
Nga sẽ bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2020.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hợp đồng mua sắm S-400 khiến Mỹ và một số nước
Phương Tây không hài lòng. Tuy nhiên, chính quyền Ankara vẫn kiên định
lập trường của mình và khẳng định việc làm trên là để bảo vệ an ninh
quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ và
sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Tayyip Erdogan, hai nhà
lãnh đạo sẽ cùng Tổng thống Iran Hassan Rouhani dự một hội nghị thượng
đỉnh 3 bên tại thủ đô Ankara để thảo luận về tình hình Syria./.
Sau 24 năm tìm kiếm, cha gặp lại con gái thất lạc từ nhỏ nhờ mạng xã hội
Dân trí Một người đàn ông sống tại Trung Quốc đã không
ngừng nỗ lực để tìm kiếm con gái nhỏ đã bị thất lạc từ 24 năm trước và
cuối cùng nỗ lực cũng đã được đền đáp khi ông và con gái đã được đoàn tụ
với nhau. Cả hai đã được tìm thấy nhau nhờ thông tin được chia sẻ lên
mạng xã hội.
Wang Mingqing, một người đàn ông sống tại thành phố Thành Đô
(Trung Quốc) không bao giờ quên được ngày 8/1/1994, khi Wang cùng vợ và
con gái đang cùng nhau đứng tại một quầy hàng trái cây trong một đám
đông chen chúc. Đây là thời điểm họ đã để thất lạc đứa con gái 3 tuổi
của mình.
Wang Mingqing và hình ảnh con gái bị lạc từ nhỏ
Sau thời điểm đó, Wang đã làm mọi thứ có thể để tìm lại con gái của
mình. Wang đã liên hệ nhờ cảnh sát giúp đỡ, đăng tin tìm trẻ lạc trên
đường phố, lục soát trong các bệnh viện và các trại trẻ... nhưng tất cả
đều vô vọng.
Dù vậy, suốt 24 năm qua, Wang chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy con
gái và vẫn tiếp tục nỗ lực công việc tìm kiếm của mình. 3 năm trước,
Wang đã quyết định trở thành một tài xế lái xe taxi với hy vọng có thể
gặp gỡ được nhiều người hơn nhằm có được tung tích về con gái của mình.
Tấm card in thông tin của con gái được Wang sử dụng để chia sẻ cho hành khách
Trong khi làm việc, Wang chia sẻ với các hành khách về câu chuyện của
mình và đưa cho họ một tấm thẻ có thông tin về con gái bị thất lạc,
đồng thời nhờ họ chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.
Tính đến hết năm 2017, ước tính Wang đã chia sẻ thông tin về con gái
bị mất tích của mình cho hơn 5.000 hành khách mà ông đã phục vụ.
“Ước muốn lớn nhất của tôi là một ngày nào đó con gái của tôi sẽ ngồi
trong xe, và gọi cha”, Wang chia sẻ. “Nếu được nói với con bé, tôi sẽ
nói lời xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha”.
Sau khi câu chuyện của Wang được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều cô
gái đã liên hệ với ông vì nghĩ rằng mình chính là bé gái đã bị thất lạc
từ 24 năm trước, tuy nhiên kết quả xét nghiệm DNA đã khiến Wang phải
thất vọng.
Bức phác họa chân dung con gái của Wang được chia sẻ lên mạng xã hội và hình ảnh của Kang Ying
Cho đến khi một cảnh sát chuyên phác họa chân dung đã cảm động trước
nỗ lực tìm kiếm con gái của Wang được lan truyền trên mạng xã hội nên đã
dựa vào bức tranh bé gái lúc 3 tuổi và phác họa chân dung của cô gái
vào thời điểm hiện tại. Bức tranh này sau đó được đăng tải lên mạng xã
hội và được lan truyền nhanh chóng.
Cuối cùng, nỗ lực tìm kiếm của Wang cũng đã được đền đáp, khi một cô
gái tên Kang Ying, 27 tuổi, sống tại thành phố Bản Thạch (tỉnh Cát Lâm),
cách nơi gia đình Wang đang sinh sống hơn 3.000km, đã đọc được thông
tin về nỗ lực tìm kiếm cô con gái bị mất tích của Wang và hình ảnh phác
họa trên mạng xã hội. Tin rằng mình là cô bé đã bị thất lạc từ 24 năm
trước, Kang đã lập tức liên hệ với Wang để xác nhận.
Wang bật khóc khi được tái ngộ con gái của mình
Cả hai sau đó đã đi xét nghiệm DNA và kết quả cuối cùng đã xác nhận
Kang chính là con ruột của Wang. Cô có tên thật là Wang Qifeng.
Kang cho biết cha mẹ của cô đã nhận nuôi cô từ khi 3 tuổi trong lúc
cô đang đi lang thang trên đường. Suốt thời niên thiếu, Kang sống cùng
cha mẹ tại tỉnh Tứ Xuyên, chỉ cách nhà cha mẹ đẻ 20km mà không ai hay
biết.
Nỗ lực tìm kiếm con gái suốt 24 năm của vợ chồng Wang đã được đền đáp
Khi đã tìm lại được con gái của mình, Wang đã bật khóc vì sung sướng.
Cuối cùng nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 24 năm của ông đã được đền đáp
và mạng xã hội đã góp công không nhỏ để giúp gia đình Wang được đoàn tụ.
Rất nhiều cư dân mạng sau khi biết được kết thúc có hậu trong hành
trình tìm kiếm con của Wang cũng đã gửi lời chúc mừng đến người đàn ông
này.
Khoảnh khắc đoàn tụ đẫm nước mắt của gia đình Wang và con gái bị thất lạc
Phạm Thế Quang Huy
Chủ cây 'quái thú' ở Đắk Lắk: Người ta đưa tôi xấp giấy bảo ký
03/04/2018 19:49 GMT+7
-
Chủ cây đa sộp ở Đắk Lắk kể, có người đến hỏi mua cây tặng chùa, giấy
tờ họ tự lo rồi huy động máy móc đến đào, vận chuyển đi đâu không rõ.
Cây
đa sộp “quái thú” được xác định khai thác tại thôn Giang Hòa, xã Tam
Giang (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) bị giữ tại Thừa Thiên Huế. Ông Ngô Hữu
Quý, Phó chủ tịch UBND xã xác nhận, có trường hợp ông Nguyễn Ngọc Chung
ở thôn Giang Hòa xin khai thác cây đa sộp.
Đơn xin khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản của ông Chung do chính ông Quý ký.
Hiện trường sót lại sau vụ khai thác cây đa sộp ở huyện Krông Năng
Theo ông Quý, xã Tam Giang không còn rừng, cây đa sộp ông Chung xin khai thác nằm trên đất rẫy gia đình đã được cấp sổ đỏ.
Cành, ngọn cây vứt lại dưới suối cạn
“Giấy khai thác xin vào ngày 5/3, đến 21/3 thì cây được vận chuyển ra khỏi địa phương” - ông Quý thông tin.
Hiện
trường khai thác nằm cách trụ sở UBND xã Tam Giang khoảng 2km, cạnh một
con suối cạn. Rất nhiều khúc gỗ, cành nhánh, rễ cây đa bị cắt, vứt bỏ
lại trên rẫy, chất đống dưới lòng suối.
Chủ rẫy, ông Nguyễn Ngọc Chung kể, cây đa sộp tồn tại trên khu rẫy hơn 3 sào hàng chục năm nay.
Cả khu đất rộng hàng trăm mét bị ủi trắng sau vụ khai thác cây đa sộp
Cách đây khoảng 1 tháng, có người đến gặp ông hỏi mua cây này để tặng cho chùa.
Theo
ông Chung, do thấy cây đa lớn, che kín một góc rẫy, ảnh hưởng đến cây
trồng và cũng muốn chuyển đổi cây trồng nên ông đồng ý bán.
“Người mua cầm đến một tập giấy tờ, bảo tôi ký vào, mọi thủ tục xin khai thác, vận chuyển họ tự lo” - ông Chung kể.
Sau khi khai thác, người này đưa cho ông Chung 10 triệu đồng.
Người này đã huy động 4 xe cơ giới là máy múc, máy kéo cùng nhiều người vào đào, cắt cây trong 4 ngày rồi vận chuyển ra ngoài.
Do
khu rẫy nằm sát dưới suối, không có đường vào nên người khai thác xin
mở một con đường đất dài khoảng 10m đi qua rẫy của 2 hộ khác. Họ trả cho
các hộ này 13-14 triệu đồng bồi thường thiệt hại cây trồng.
Ông Nguyễn Ngọc Chung cho biết, bán cây đa sộp với giá 10 triệu đồng và người mua tự lo hết giấy tờ
“Tôi
nghe họ nói tặng cây này cho chùa ở dưới Củ Chi, sau lại nghe tặng chùa
ở Hà Nội. Thực chất họ vận chuyển đi đâu, tôi không rõ” - ông Chung quả
quyết.
Xe chở cây không quá khổ, quá tải, xuất trình đủ giấy tờ
Cây
đa sộp tại xã Tam Giang (huyện Krông Năng) sau khi khai thác đã được
vận chuyển theo QL29 rồi ra QL26 chạy qua các huyện Ea Kar, M’Đrắk (Đắk
Lắk) trước khi xuôi về Khánh Hòa theo QL1A vận chuyển ra Bắc.
Ngày 22/3, khi đến huyện Ea Kar, xe rơ-mooc bị kiểm lâm huyện và lực lượng CSGT, Công an huyện Ea Kar yêu cầu dừng kiểm tra.
Kiểm lâm và CSGT huyện Ea Kar khẳng định xe rơ-mooc vận chuyển cây đa sộp không quá khổ, quá tải
Một
lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar xác nhận có vụ kiểm tra trên. Tuy
nhiên, lái xe cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc cây nên đơn
vị không lập biên bản xử phạt và cho đi.
Một cán bộ
Đội CSGT (Công an huyện Ea Kar) cũng xác nhận, ngày 22/3 có kiểm tra một
xe rơ-mooc chở cây cổ thụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đo đếm không phát
hiện xe chở quá khổ, quá tải, đồng thời lái xe xuất trình đầy đủ giấy tờ
nguồn gốc cây nên lực lượng CSGT không lập biên bản xử lý được và cho
đi.
Vị này cũng cung cấp hình ảnh chụp lại rơ-mooc BKS 73R-00.291 chở cây đa sộp và khẳng định không chở quá khổ, quá tải.
Phóng
viên đã cung cấp hình ảnh một xe đầu kéo chở theo cây cảnh “quái thú”
vượt đèo Phượng Hoàng trên QL26 về Khánh Hòa cho lãnh đạo Đội CSGT huyện
để đối chiếu.
Vị này khẳng định, qua đối chiếu hình ảnh thì đây không phải là xe chở cây mà đội kiểm tra.
Cây "quái thú" vận chuyển trên QL26 do độc giả VietNamNet cung cấp
Theo
vị này tiết lộ, có tình trạng vận chuyển cây cổ thụ qua QL 26, việc vận
chuyển chủ yếu diễn ra vào đêm khuya. Theo phân cấp, QL26 do lực lượng
CSGT (Phòng CSGT Công an tỉnh) quản lý nên cấp huyện không có thẩm quyền
kiểm tra, xử lý.
Trong khi đó, một lãnh đạo Đội CSGT
(Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) quản lý tuyến QL26 cho biết đang cho
rà soát hồ sơ xử lý thời gian gần đây xem có trường hợp xe chở cây cổ
thụ quá khổ, quá tải nào bị xử phạt hay không.
Tại Hà
Nội, trả lời ở họp báo hôm nay về cây khủng được vận chuyển dọc QL1
những ngày qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định, những
cây khổng lồ như vậy được vận chuyển hàng trăm km trên QL1 là việc
không bình thường.
"Tôi đã yêu cầu Kiểm lâm tiếp tục làm rõ, báo
cáo nghiêm túc về Bộ NN&PTNT, nếu ai đó có sai phạm, tiếp tay thì
phải xử lý", Thứ trưởng nói.
Dân trí Nghi ngờ vợ không chung thủy, khi thấy vợ ra
khỏi nhà, ông T. (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã âm thầm đi theo và
bắt quả tang vợ đang đi với hàng xóm trong xe ô tô. Cặp đôi hoảng sợ cố
thủ nhiều giờ liền trong xe khiến lực lượng chức năng phải tới giải
quyết.
Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 2/4. Thời điểm đó, có hàng
chục người đang vây kín một chiếc xe ô tô 5 chỗ, trong xe có một đôi nam
nữ được lực lượng chức năng xác định là bà T. (là một cán bộ trường cao
đẳng) và ông B. (hàng xóm của bà T.) chốt kín cửa, cố thủ trong xe.
Đoạn đê giữa cánh đồng phường Đại Nài - nơi xảy ra sự việc.
Theo trình bày của ông T. (chồng bà T.), sau nhiều lần nghi ngờ vợ có
quan hệ bất chính với hàng xóm, khoảng 20h ngày 2/4, thấy vợ lái xe ra
khỏi nhà, ông T. đã âm thầm đi theo thì phát hiện bà T. gửi xe trong
Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh rồi lên xe ông B.
Chiếc xe ông B. sau đó đi đến đoạn đê giữa cánh đồng (phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) thì dừng lại tắt đèn.
Thấy vậy, ông T. đã gọi điện thông báo với người nhà cùng đến chứng
kiến sự việc. Khoảng 30 phút sau, khi mọi người có mặt, bà T. và ông B.
hoảng hốt đóng cửa cố thủ trong xe.
Không tìm được cách đưa vợ ra khỏi xe, ông T. đã thông báo cho cơ
quan chức năng. Khi lực lượng Công an phường Đại Nài có mặt, cặp đôi
trên vẫn chốt kín cửa.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản xác nhận trong xe có 2 người là bà T. và ông B.
Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi được vận động, ông B. đã mở cửa cho
1 chiến sĩ công an vào lái xe về trụ sở Công an phường Đại Nài để tiếp
tục giải quyết.
Khi xe được đưa về trụ sở công an phường, ông B. và bà T. vẫn không chịu ra khỏi xe.
Tại trụ sở công an, cặp đôi trên vẫn tiếp tục cố thủ đến khoảng 3h
ngày 3/4 mới chịu ra khỏi xe để làm việc với cơ quan chức năng.
Sự việc đang được Công an phường Đại Nài làm rõ.
Tiến Hiệp
Vợ 9X vẽ chằng chịt lên mặt chồng vì 'tội đi nhậu say về muộn'
16:08 03/04/2018
Hồng Nhung đã nghĩ ra cách vẽ chằng chịt lên mặt chồng rồi đăng lên mạng để anh thấy xấu hổ, sớm bỏ nhậu.
Ngày 2/4, khoảnh khắc người vợ trẻ "trừng trị" chồng khiến nhiều dân
mạng bật cười, thích thú vì quá đáng yêu. Theo đó, cô gái đã dùng son,
bút màu tô vẽ chằng chịt lên khuôn mặt của bạn đời, sau khi anh về nhà
trong tình trạng nhậu say không biết gì.
Người vợ gây chú ý trên các diễn đàn là Nguyễn Thị Hồng Nhung, 22 tuổi, quê Sơn La.
Cô vợ trẻ chia sẻ ảnh "trừng trị" chồng vì nhậu say. Ảnh chụp màn hình.
Hồng Nhung cho biết cô kết hôn được 2 năm. Chồng cô tên là Đỗ Kiên,
hơn vợ 10 tuổi, bình thường khá chiều vợ. Anh là thợ sửa xe nên tính
tình hiền lành, trước khi có con cũng rất hay đưa bạn đời đi chơi đây
đó.
Nhưng cách đây 2 hôm, Kiên đi nhậu cùng bạn xong về muộn nên Nhung
bực mình, nghĩ ra trò vẽ lên mặt chồng. 9X thấy các chị em trên mạng hay
làm cách này, do vậy bắt chước để anh nhà xấu hổ, sớm từ bỏ tật xấu.
Hồng Nhung thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc cùng người chồng hơn cô 10 tuổi. Ảnh: FBNV.
Những lần trước chồng đi nhậu, Nhung hay dỗi hờn, khóc lóc, song lâu dần thành quen vẫn "chứng nào tật nấy".
9X đưa ra một cách giải quyết là phạt 100.000 đồng khi chồng về muộn quá 10h. Số tiền đó sẽ dùng vào việc làm tóc cho bõ tức.
Cô gái Sơn La cho biết từ khi có con, chồng ít đưa cô đi chơi nhưng
vẫn thường xuyên ở nhà cơm nước hộ vợ. Hàng ngày, anh cũng là người cha
đảm đang, chăm sóc con cái và giúp đỡ vợ trong việc nhà.
Sau khi biết Hồng Nhung đăng ảnh mình bị vẽ đầy mặt lên mạng, Đỗ Kiên
sáng dậy cũng chỉ nói vài câu, biết sai nên ngoan ngoãn nấu đồ ăn sáng
cho vợ.
Trước đó, để "trừng trị" người chồng nhậu say, hay nói lè nhè, một cô
vợ khác cũng quyết định tô son môi, vẽ chằng chịt lên mặt nửa kia và
quay clip đăng lên mạng.
Một anh chồng cũng từng bị "trừng phạt" tương tự vì nhậu say. Ảnh cắt từ clip.
VTVCab xin lỗi khách hàng về thông báo thay đổi kênh
19:53 03/04/2018
Trên sóng truyền hình, Tổng giám đốc VTVCab, ông Bùi Huy Năm, gửi lời
xin lỗi tới những khách hàng chưa nhận được thông điệp đầy đủ về chuyện
thay đổi nhiều kênh quen thuộc từ 1/4.
Lãnh đạo VTVCab trần tình về việc thay hàng loạt kênh quen thuộc
Trên sóng truyền hình VTV1, ông Bùi Huy Năm - Tổng giám đốc VTVCab -
phát biểu xoay quanh những thay đổi trên sóng của mình trong hai ngày
qua.
Chiều 3/4, Tổng giám đốc VTVCab - ông Bùi Huy Năm - xuất hiện trên
sóng truyền hình để tiếp tục trần tình về việc thay đổi hàng loạt kênh
phát sóng bắt đầu từ 1/4.
Trước đó, nhà đài đã chủ động cho thay thế nhiều chương trình quen
thuộc, như Box Movies 1 thế chỗ HBO, Hollywood Classics thế chỗ Max by
HBO (Cinemax), Blue Ant Entertainment thế chỗ Red by HBO, Planet Earth
thế chỗ Discovery, Fox thế chỗ AXN, Cartoon Kids thế chỗ Cartoon
Network…
Ông Bùi Huy Năm trước tiên gửi lời xin lỗi tới khán giả và phát biểu:
“Về việc thay đổi kênh, chúng tôi đã thông báo trên các phương tiện
truyền thông đại chúng như báo chí, một số kênh, chương trình của
VTVCab. Rất có thể trong quá trình gửi thông tin đến hàng triệu khách
hàng, một số người không nhận được thông tin đầy đủ, chưa tiếp cận thông
tin một cách chính thức từ VTVCab.
Thay mặt VTVcab, tôi gửi lời xin lỗi tới những khán giả đã không nhận
được thông tin. Chúng tôi vẫn nỗ lực hết sức từng ngày để tiếp tục lắng
nghe khách hàng và giải thích về những thay đổi. Chúng tôi sẽ rút kinh
nghiệm để triển khai đầy đủ đến cho khách hàng”.
Đại diện và lãnh đạo của VTVCab tiếp tục
khẳng định nội dung thay đổi của họ có chất lượng không hề thua kém
những kênh mới "xuống sóng". Ảnh: VTV.
Sở dĩ, VTVCab vấp phải luồng dư luận phản đối do trong thông báo
không hề đề cập tới việc các kênh cũ bị cắt bỏ, mà chỉ nói tới các kênh
mới lên sóng. Điều đó khiến nhiều khách hàng cảm thấy bức xúc, và gây ra
xáo trộn lớn trong thói quen xem truyền hình của họ.
Trước đó, trong buổi họp báo diễn ra chiều 2/4, ông Bùi Huy Năm giải
thích sở dĩ VTVCab không thể đưa thông báo đầy đủ tới cho khán giả là
bởi đó là thời điểm cuộc thương lượng về việc khai thác các kênh cũ chưa
ngã ngũ, và họ không biết có thể tiếp tục đưa lên sóng hay không.
Hiện VTVCab tiếp tục khẳng định rằng các kênh mới đều mang nội dung
hấp dẫn. Ông Bùi Huy Năm cho biết: “Sự thay đổi giúp nhiều kênh lần đầu
có mặt tại Việt Nam, như Cartoon Kids, Woman… hay một số game show nổi
tiếng như American Got Talent, X-Factor... Các phim bom tấn của Mỹ cũng
tiếp tục xuất hiện trên VTVCab. Tôi và nhóm chuyên gia đánh giá đây đều
là những chương trình có lợi cho người xem”.
Ngoài ra, vị đại diện của VTVCab cũng nhấn mạnh khán giả nay có thể
theo dõi những kênh, chương trình mới mọi lúc mọi nơi, mà không mất thêm
bất cứ chi phí nào, trên các thiết bị di động, nếu như có bỏ lỡ.
Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề một số khách hàng đã trót đóng tiền
phí cả năm nhưng nay muốn chuyển đổi dịch vụ, ông Bùi Huy Năm chưa đưa
ra câu trả lời cụ thể. Đại diện của nhà đài chỉ cho biết họ sẵn sàng hỗ
trợ khách trong việc ngừng hợp đồng, nhưng không nói rõ là sẽ hỗ trợ đến
mức nào, và mong mọi người thêm "kiên nhẫn" về đổi mới.
Khán giả VTVCab bức xúc trong hơn hai ngày qua khi thói quen xem truyền hình đột ngột bị thay đổi. Ảnh: HBO.
Tại Việt Nam, Q.net là đơn vị độc quyền phân phối gói kênh mới bị cắt
bỏ khỏi VTVCab và Next TV (của Viettel). Đại diện Q.net từng cho biết
giá cả không phải là vấn đề trong câu chuyện, mà bản thân VTVCab có
những chiến lược riêng trong năm 2018. Do đó, cả hai bên đã đưa ra cam
kết tạm ngừng hợp tác trên tinh thần hoàn toàn thiện chí.
Phía Q.net đồng thời cho biết các kênh quen thuộc như HBO, Max by HBO
(Cinemax), BBC Earth, Discovery, Disney Channel, Cartoon Network, Fox
Sports, Fox Sports II… sẽ tiếp tục xuất hiện trên 8 đơn vị cung cấp dịch
vụ truyền hình trả tiền khác bao gồm SCTV, K+, HTVC, MyTV, MobiTV, VTC,
HanoiCab và FPT.
Gặp khó ngày ra quân, đội bóng phố Núi đã lột xác hoàn toàn để ghi 4 bàn
thắng sau hai lượt trận, thu về 4 điểm, có bước nhảy vọt trên bảng xếp
hạng V.League 2018.
Sau một mùa giải nói không với tiền đạo ngoại, Ban
lãnh đạo HAGL đã thay đổi quan điểm, chiêu mộ chân sút Rimario về tăng
cường cho sức công phá trên hàng công. Rimario sinh năm 1994, từng là
tuyển thủ U23 Jamaica. Năm 2017, tiền đạo này thi đấu tại Uganda, được
đánh giá là một trung phong lợi hại khi có sức mạnh, kỹ thuật, tốc độ
cùng khả năng dứt điểm khá đa dạng.
Được kỳ vọng lớn
nhưng do trục trặc về giấy tờ chuyển nhượng khiến chân sút người Jamaica
không thể ra sân trong trận mở màn V.League 2018 giữa HAGL và B.Bình
Dương. Thiếu vắng chân sút ngoại binh này, hàng công của đội bóng phố
Núi thi đấu dưới sức, không ghi được bàn thắng nào, chấp nhận chia điểm.
Văn Toàn, Công Phượng gặp khó khăn khi thiếu đi đối tác ăn ý trên hàng công
May
mắn cho HAGL là Rimario kịp hoàn tất thủ tục để có mặt trong chuyến làm
khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Dù chỉ vào sân giữa hiệp 2,
nhưng tiền đạo sinh năm 1994 nhanh chóng chứng minh giá trị. Thể lực
sung mãn cùng lối chơi không ngại va chạm, Rimario mang đến sự khởi sắc
cho hàng công của HAGL.
Đích thân HLV Dương Minh Ninh và HLV
Trương Việt Hoàng đều thừa nhận, cục diện trận đấu thay đổi rất nhiều từ
khi Rimario được tung vào sân. Sự xông xáo của tiền đạo da màu giúp các
vệ tinh xung quang có thêm nhiều khoảng trống để tiếp cận khung thành
đối thủ.
Rimario có trận đấu đầu tiên tại V.League khá tốt trước Hải Phòng
Sau
khởi đầu khá tốt, Rimario thật sự thăng hoa khi HAGL tiếp đón tân binh
Nam Định trên sân nhà Pleiku. Không ghi bàn nhưng Rimario ghi dấu giày
vào 2 trong tổng số 3 bàn thắng của đội chủ nhà. Đầu tiên là pha đảo
chân rất nhanh, tạt bóng thuận lợi cho Minh Vương mở tỷ số. Tiếp đà hưng
phấn, cầu thủ sinh năm 1994 kiến tạo để Nguyễn Phong Hồng Duy có bàn
thắng được xem là dễ dàng nhất sự nghiệp. Dù Nam Định rất nỗ lực nhưng
trong một ngày Rimario quá xuất sắc, họ chấp nhận rời sân với một thất
bại. Công Phượng, Văn Toàn hưởng lợi
Ngoài Rimario,
HAGL còn sở hữu nhiều cầu thủ chơi trên hàng công như Nguyễn Công
Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Đinh Thanh Bình, Minh Vương… Tuy nhiên, nhìn
tổng thể, những cái tên kể trên không phù hợp để chơi ở vị trí tiền đạo
cắm. Thể hình, thể lực khiêm tốn khiến Công Phượng, Văn Toàn luôn thất
thế trước các trung vệ ngoại to cao, sẵn sàng đá rắn để hạn chế sức mạnh
đối phương.
Những vệ tinh như Minh Vương sẽ hưởng lợi khi được chơi cạnh Rimario
Sự
xuất hiện của Rimario sẽ giảm tải áp lực ghi bàn giúp các chân sút nội
được giải phóng, tự tin phô diễn kỹ năng. Sự tỏa sáng của Rimario như
hồi chuông cảnh tỉnh để Nguyễn Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình, nhanh
chóng trưởng thành, nếu không sẽ phải chấp nhận lên băng ghế dự bị.
Vào
ngày 5/4 tới, HAGL có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Hà Nội FC.
Phong độ đối đầu không thực sự tốt trong quá khứ khiến lãnh đạo và
người hâm mộ đội bóng phố Núi có lý do để lo lắng. Dù vậy, việc Rimario
hòa nhập nhanh với đồng đội, HAGL được kỳ vọng sẽ thi đấu thăng hoa,
giành 3 điểm ngay trên sân đối thủ.
Khách Mỹ bị bắt vì trộm tiền công đức trong chùa ở Thái Lan
Du khách nước ngoài đã lấy trộm 1.420 baht (hơn một triệu đồng) từ hòm công đức của một ngôi chùa ở Chiang Mai.
Cảnh sát xác định thủ phạm là Michael William Dewey, 48 tuổi, đến từ Mỹ.
Dewey bị bắt vào đêm 30/3, trước một nhà nghỉ tại thị trấn Tambon
Chang, Chiang Mai.
Dewey khai báo với cảnh sát. Ảnh: Koon Khmer.
Trước đó, cảnh sát đã nhận phản ánh từ thầy trụ trì chùa Nong Mor
Khamtuan tại thị trấn Tambon Sriphum, rằng một người đàn ông nước ngoài
đập vỡ hòm công đức để trộm tiền vào sáng cùng ngày, theo Chiang Rai Times.
Thầy trụ trì Phra Khru Praphat Sudkij đưa cảnh sát xem hình ảnh ghi từ
camera an ninh. Thầy cho rằng người đàn ông trên đã đạp xe tới chùa để
trộm tiền hai lần.
Tại đồn cảnh sát, Dewey ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng phải thú
tội sau khi xem đoạn băng từ camera an ninh. Người này từng bị trục xuất
khỏi Campuchia năm 2016, với những cáo buộc trộm cắp tài sản.
Hành động của Dewey bị camera an ninh ghi lại. Video: ChiangRai Times.
Đầu tháng 3, một du khách Argentina bị bắt tại Phuket, Thái Lan sau hai
lần liên tiếp cướp tài sản của khách Trung Quốc trên hòn đảo. Hành động
này cũng bị camera an ninh lưu lại. Người này khai mình cướp tiền vì
"phải chữa bệnh cho vợ" ở quê nhà. Phạm Huyền
Xả súng kinh hoàng tại trụ sở YouTube, nữ nghi phạm tự sát
Thu Hằng |
0
Nhiều người ra khỏi tòa trụ sở Youtube dưới sự giám sát của cảnh sát. Ảnh: BBC
Ngày 3/4, nhiều tiếng súng nổ đã vang lên tại trụ sở chính của
YouTube tại thành phố Bruno, bang California, Mỹ, khiến ít nhất 3 người
bị thương và gây nên cảnh hoảng loạn trước khi nghi can là một phụ nữ tự
sát.
Đài BBC cho hay, các nạn nhân trúng đạn là một người đàn ông
36 tuổi và hai phụ nữ tuổi 32 và 27. Nạn nhân nam được cho là đang
trong tình trạng nguy kịch.
Phát biểu với các phóng viên, Cảnh
sát trưởng thành phố San Bruno Ed Barberini cho hay "một nghi can đã
chết bên trong tòa nhà với vết thương tự gây ra" và "ở thời điểm này,
chúng tôi tin rằng đây chính là thủ phạm nổ súng". Ông Barberini cũng
cho biết, cảnh sát đã tới hiện trường vào 12h48 (giờ địa phương) và
chứng kiến khung cảnh hỗn loạn, với nhiều người bỏ chạy tại đây. Ban đầu
họ phát hiện một nạn nhân bị thương nằm trước cửa trụ sở. Vài phút sau,
cảnh sát phát hiện tiếp một phụ nữ dường như đã tự sát bên trong tòa
nhà. Hai nạn nhân còn lại được tìm thấy gần đó.
Trong khi đó, một quan chức cảnh sát cho kênh CBS News hay, người đàn ông bị thương có thể là bạn trai của nghi phạm xả súng.
Video hiện trường vụ xả súng:
Video tạm dừng
Xả súng kinh hoàng tại trụ sở YouTube, nữ nghi phạm tự sát
Một
nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh gần trụ sở Youtube cho biết, anh ta đã
giúp đỡ một phụ nữ bị bắn vào chân trước khi người này được xe cứu
thương đưa đi. Theo nhân chứng này, anh ta nghe thấy 2 hoặc 3 tiếng
súng, sau đó là khoảng 10 phát đạn nữa.
Những hình ảnh được
phát trên truyền hình địa phương cho thấy, hàng loạt nhân viên Youtube
đang rời trụ sở với hai tay giơ cao trên đầu. Một giám đốc của Youtube
là Vadim Lavrusik cho biết, ông ta đã tự nhốt mình và những người khác
trong một căn phòng trước khi thoát ra ngoài an toàn.
Xác nghi phạm được phủ tấm vải màu vàng (bên trái ảnh). Ảnh: CBS News
Cảnh
sát đã phong tỏa tòa nhà để điều tra cũng như tìm kiếm những nạn nhân
còn lại. Đội đặc nhiệm SWAT và trực thăng của cảnh sát cũng đã được huy
động đến hiện trường.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho
hay Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc và hiện chính
quyền liên bang đang theo dõi sát sao tình hình ở San Bruno. Trên trang
Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã chia buồn với các nạn nhân và cảm
ơn lực lượng hành pháp đang có mặt ở hiện trường.
Một người vừa thoát khỏi hiện trường hoảng sợ gọi điện cho người thân. Ảnh: CBS News
Youtube
được sáng lập tháng 2/2005, và nhanh chóng trở thành một trang web nổi
tiếng khắp thế giới, nơi chia sẻ các video. Năm 2006, Google cho biết họ
theo đuổi vụ mua lại Youtube với giá 1,65 tỉ USD.
Có hơn 1.100
nhân viên làm việc tại trụ sở Youtube ở San Bruno, nằm cách thành phố
San Francisco chừng 20km về phía nam. Tòa trụ sở này cách tổng hành dinh
của Google khoảng 50km. https://baotintuc.vn/the-gioi/xa-sung-kinh-hoang-tai-tru-so-youtube-nu-nghi-pham-tu-sat-20180404060956838.htm
theo Báo Tin Tức
13 người Việt Nam bị thương trong vụ cháy chung cư tại Thái Lan
Vụ cháy xảy ra tại tòa chung cư Ratchethewri - Thái Lan (Ảnh: Bangkok Post)
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, vào khoảng 2h30
sáng 3/4, tòa nhà chung cư Ratchethewri tại ngõ 18 Phetchaburi ở
Bangkok, Thái Lan bị cháy làm 3 người thiệt mạng và 60 người bị thương.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại sứ quán đã liên hệ làm việc ngay với
các cơ quan chức năng sở tại đề nghị nhanh chóng xác minh và tìm kiếm
công dân Việt Nam trong vụ hỏa hoạn.
Cho đến chiều ngày 3/4/2018, trong số 3 người thiệt mạng đã xác định
được 2 nạn nhân không phải là người Việt Nam, 1 nạn nhân hiện chưa xác
định được danh tính.
Trong số những người bị thương có 13 người Việt Nam. Hiện những người
bị thương đang được theo dõi và điều trị trong 4 bệnh viện, tình trạng
hồi phục tốt; một số người đã được xuất viện.
Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo Đại sứ quán theo dõi sát vụ việc, giữ
liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại cập nhật thông tin và sẵn sàng
tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân.
Trong chiều ngày 3/4, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng và
các cán bộ Đại sứ quán đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các nạn
nhân bị thương trong bệnh viện. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI BỊ THƯƠNG Bệnh viện Klang
1. Le Thi Kim Dung
Bệnh viện Ramathibodi
2. Hong Truc Phan
3. Kiều Anh
4. Nguyen Thi Hien (đã ra viện)
5. Huynh Nguyen Thanh Thao (đã ra viện)
6. Van Anh Ngo Bệnh viện Chula
7. Nguyen Thi Anh
8. Le Thi Thuy An Bệnh viện Rajavithi
9. Toan Minh Le
10. Phan Trung Nghĩa
11. Vu Thanh Dat
12. Ha Thi Hong Hai
13. Ha Thi Hong Linh
C.N.Q
Trận Đức đánh chìm thiết giáp hạm huyền thoại Ý khiến 1253 người chết
Thiết giáp hạm Roma từng được coi là biểu tượng của
vẻ đẹp và sự tự hào do người Italia chế tạo nên, nhưng nó phải nhận kết
cục bi thảm chỉ sau 130 giờ hoạt động.
90
30
Bom dẫn đường Fritz-X hiện được trưng bày tại bảo tàng không quân quốc gia Mỹ.
Theo Defense Media Network, rạng sáng ngày 9.3.1943, nhóm tác chiến
của hải quân Italia, với 3 thiết giáp hạm, 3 tàu tuần dương và 8 tàu khu
trục bí mật rời cảng La Spezia.
Dẫn đầu nhóm tác chiến này là thiết giáp hạm huyền thoại Roma. Nó có
nhiệm vụ tấn công một căn cứ hải quân lớn của phe Đồng Minh. Ít nhất đó
là những gì mà Đô đốc Carlo Bergamini nói với các chỉ huy Đức Quốc xã.
Trên thực tế, đó là nhóm tác chiến của Italia đang bí mật đào tẩu sang
phe Đồng minh.
Roma là thiết giáp hạm lớn nhất trong lịch sử Italia và được đánh giá
là chiến hạm rất đẹp, cả về nội thất và vẻ bề ngoài. Không chỉ làm hài
lòng bất cứ con mắt khó tính nào nhất, Roma còn được bọc giáp dày, di
chuyển nhanh và được vũ trang đáng kể với 3 ụ pháo 381mm, 2 đặt ở trước
và 1 đặt ở sau.
Đạn pháo xuyên giáp động năng lớn có tầm bắn lên tới 40km. Roma được
chế tạo để trụ vững trước đạn pháo đối phương hay khả năng bị đối phương
tấn công bằng ngư lôi.
Đáng tiếc rằng, một trong những thiết giáp hạm uy lực nhất thế giới
trong Thế chiến 2 lại trở thành bia tập bắn của loại vũ khí thông minh
chưa từng có. Mưu kế bí mật
Thiết giáp hạm Roma hòa lẫn sức mạnh của chiến hạm thời Thế chiến 2 với sự tinh tế của người Italia.
Trong giai đoạn cuối của Thế chiến 2, tình hình chiến sự hoàn toàn
bất lợi cho Italia và người Ý muốn rút khỏi chiến tranh. Tân thủ tướng
Italia Badoglio công khai ủng hộ trùm phát xít Hitler, nhưng mặt khác,
ông bí mật đàm phán với chỉ huy tối cao của phe Đồng minh, Tướng Dwight
D. Eisenhower.
Tháng 9.1943, Badoglio và Eisenhower đã bí mật ký hiệp ước đình
chiến, kèm theo nhiều điều khoản, bao gồm việc Italia bàn giao nhóm tác
chiến mạnh nhất của hải quân cho phe Đồng minh.
Vài ngày sau, các chỉ huy hải quân Italia nhận được thông báo chuẩn
bị bí mật bàn giao tàu chiến cho phe Đồng minh ở Malta. Đó cũng là lúc
mà quân Đồng minh đổ bộ xuống Salerno, khiến Italia rơi vào tình trạng
hỗn loạn.
Ngày 8.9.1943, Đô đốc Bergamini ra lệnh cho các tàu chiến sẵn sàng ra
khơi. Đối với thiết giáp hạm Roma, đây mới chỉ là lần ra khơi thực sự
đầu tiên sau khi con tàu này trải qua quá trình kiểm tra khả năng tác
chiến. Nó mới chỉ có 130 giờ hoạt động, đa phần là di chuyển từ cảng này
sang cảng khác.
Thỏa thuận đình chiến bí mật đưa hải quân Italia đến Malta và bàn
giao các tàu chiến tại đó. Nhóm tác chiến ban đầu định đến đón nhà vua
Victor Emmanuel III ở La Maddelena. Nhưng khi nghe tin La Maddelena rơi
vào tay quân Đức, đoàn chiến hạm quay đầu, trực chỉ hướng đến Malta. Bị bom thông minh đánh chìm
Đến 14 giờ chiều cùng ngày, đoàn chiến hạm đã ở phía tây Địa Trung
Hải. Đó cũng là lúc các thủy thủ trên tàu nhìn thấy một máy bay lạ,
không rõ là của quân Đồng minh hay Đức Quốc xã.
Thiết giáp hạm yểu mệnh được là mẫu tàu chiến lớn nhất trong lịch sử của hải quân Italia.
Máy bay khiến người Italia bất ngờ khi nó thả bom. Quả bom rơi xuống
mặt nước, rất xa so với vị trí của các tàu chiến. Đó cũng là lần đầu
tiên người ta nhìn thấy một quả bom được thả từ độ cao lớn đến như vậy.
Hơn một giờ trôi qua, chỉ huy Italia tin tưởng rằng nguy hiểm đã trôi
qua. Nhưng chiếc máy bay 2 động cơ lại quay lại, và đó là máy bay ném
bom Dornier Do 217 của Đức.
Nó mang theo một quả bom lớn bất thường bên dưới thân. Vào lúc 15 giờ
30 phút, máy bay nâng độ cao lên 5.500 mét và bắt đầu tìm cách ném bom
thiết giáp hạm Roma.
Đô đốc Bergamini yêu cầu các tàu chiến thực hiện chiến thuật lẩn
tránh và các khẩu súng phòng không khai hỏa tối đa. Nhưng chiếc máy bay
Đức khi đó đạt đến độ cao vượt qua các khẩu súng phòng không thông
thường.
Vào lúc 15 giờ 33 phút, máy bay Đức tấn công lần đầu tiên, thả quả
bom ở góc 60 độ từ xa. Quả bom lượn đến vị trí thiết giáp hạm Roma và
phát nổ, gây thiệt hại lớn, khiến con tàu không thể bẻ lái.
Nhiều phút trôi qua mà các thủy thủ vẫn không thể sửa chữa xong thiệt
hại. Một số báo cáo nói quả bom có 4 cánh dài như vây cá và phần đuôi.
Phi công Đức sau khi ném bom cũng phải bay chậm để điều khiển quả bom
đánh trúng mục tiêu.
Quả bom Fritz-X được thả từ độ cao khoảng 6.000 mét.
Đến 15 giờ 45, một đợt tấn công khác lại diễn ra. Thiết giáp hạm tìm
cách né tránh, chống trả trong vô vọng. Chiếc Do 217 ném quả bom xuyên
giáp xuyên qua vỏ tàu và phát nổ bên trong.
Lò hơi và các phòng máy đều ngập nước, khiến tốc độ của thiết giáp
hạm giảm còn 12 hải lý. Roma từ từ bị bỏ lại phía sau nhóm tác chiến duy
nhất của Italia.
Vài phút sau, Roma lại trúng một quả bom khác ngay ở phòng động cơ.
Kho đạn phát nổ khiến khẩu pháo số 2 bật tung lên trời, nước tràn vào
khắp nơi. Đô đốc Bergamini thiệt mạng ngay lập tức cùng nhiều sỹ quan
tại phòng chỉ huy.
Lửa cháy lan ra khắp tàu, khiến những người sống sót cũng bị bỏng
nặng. Vào lúc 16 giờ 12, Roma bắt đầu chìm dần và gãy đôi. Trong số 1849
thủy thủ và sỹ quan trên tàu có mặt khi đó, 1253 người đã vĩnh viễn nằm
lại cùng con tàu.
Thứ nhấn chìm thiết giáp hạm Roma xuống biển sâu chính là loại bom
dẫn đường (PGM) hoàn toàn mới. Quả bom này nặng 1500kg, xuyên giáp và
được điều khiển bằng radio.
Không quân Đức gọi loại bom thông minh này là Fritz-X. Để đánh trúng
mục tiêu, Fritz-X chủ yếu dựa vào trọng lực. Khi được máy bay thả từ độ
cao 6.000 m ở góc 60 độ, bom Fritz-X đạt vận tốc gần bằng vận tốc âm
thanh, khiến nó xuyên phá được các lớp vỏ giáp của tàu chiến trước khi
phát nổ bên trong.
Roma bốc cháy ngùn ngụt trước khi chìm xuống biển cùng 1253 thành viên thủy thủ đoàn.
Việc dẫn đường cho Fritz tương đối đơn giản. Ngay sau khi được thả,
một tia lửa phụt ra ở phần đuôi bom và phi công chỉ việc hướng tia sáng
này vào mục tiêu cần tiêu diệt nhờ ống ngắm trên máy bay và một bộ điều
khiển radio. Sau đó, việc cần làm là duy trì liên kết radio giữa máy bay
và quả bom.
Một tuần sau khi đánh chìm thiết giáp hạm Roma, Fritz-X tiếp tục càn
quét tỉnh Slaerno, vùng Campania, Italy. Một quả bom Fritz-X rơi trúng
tháp pháo tuần dương hạm USS Savannah của Mỹ, khiến 200 thủy thủ trên
tàu thiệt mạng. Nạn nhân tiếp theo là tuần dương hạm USS Philadelphia,
tiếp đó là tuần dương hạm HMS Uganda lớp Crown Colony của hải quân hoàng
gia Anh, một số tàu hàng và cuối cùng là thiết giáp hạm Warspite của
Anh.
Trong mỗi trường hợp, các tàu chiến trúng bom Fritz-X bị loại khỏi
vòng tác chiến trong suốt 1 năm. Mặc dù khiến phe Đồng minh chịu thiệt
hại lớn, số lượng bom Fritz-X là không đủ để ngăn cản chiến dịch đổ bộ.
Sau này, quân Đồng minh cũng tìm ra cách khắc chế Fritz-X. Quả bom sẽ
trở nên vô dụng nếu phi công điều khiển bị bắn hạ trong khi đang mải mê
định hướng cho quả bom. Người Mỹ và Anh cũng phát triển thiết bị gây
nhiễu để vô hiệu hóa khả năng dẫn đường của Fritz-X.
Thiết bị gây nhiễu hoạt động hiệu quả đến mức Đức phải nghiên cứu
biến thể mới của bom Fritz-X để đối phó. Các biến thể này không đủ hiệu
quả để giúp Đức tiếp tục sử dụng bom dẫn đường.
Mặc dù vậy, chúng đánh dấu cuộc chạy đua mới giữa tác chiến điện tử
và đối phó điện tử. Cuộc chạy đua này kéo dài suốt hơn 70 năm giữa các
cường quốc mà chưa có dấu hiệu kết thúc.
Thi thể em bé 16 ngày tuổi được tìm thấy bên dưới một cái giếng sâu, sau khi bị một con khỉ bắt cóc.
108
36
Bé trai 16 tháng tuổi được tìm thấy chết dưới giếng sâu.
Theo Mirror, một bé trai 16 ngày tuổi bị khỉ bắt cóc mới đây được tìm
thấy tử vong bên trong một cái giếng sâu 4,5m ở gần nhà tại làng
Talabasta, huyện Cuttack, bang Odisha, Ấn Độ.
Bé trai được xác định nằm dưới giếng suốt một ngày và qua đời vì
những vết thương nặng. Cảnh sát hiện đã đưa thi thể bé trai đến bệnh
viện Banki để khám nghiệm tử thi.
"Chúng tôi đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi để xác định chính xác
nguyên nhân tử vong của bé", cảnh sát điều tra Priyabrat Rout nói.
Người mẹ kể lại rằng, có một con khỉ bắt cóc con mình, đưa đi vào lúc
6 giờ sáng, trong khi bà đang ở bên ngoài. Người mẹ cố gắng kêu cứu
nhưng con khỉ nhanh chóng biến mất.
Chiếc giếng nơi xảy ra thảm kịch đau lòng.
Nhóm 30 người sau đó tìm bé trai suốt cả buổi tối nhưng không có một
chút dấu vết. Theo cảnh sát, bé trai 16 ngày tuổi có thể bị tuột khỏi
tay con khỉ và thiệt mạng sau khi rơi xuống giếng. Cảnh sát cũng không
loại trừ các khả năng khác.
Người dân địa phương cho biết, khỉ đã trở thành mối đe dọa lớn trong
cuộc sống, gây nhiều vụ thiệt hại về mạng người và tài sản. Một nhóm dân
làng do cha em bé xấu số dẫn đầu đã tổ chức cuộc biểu tình trước văn
phòng lâm nghiệp địa phương yêu cầu bồi thường.
Cảnh sát Ấn Độ hiện vẫn đang tiếp tục điều tra.
Thứ 3 tuần trước, cảnh sát thành phố Tây An, Trung Quốc nhận được
thông báo về một người đàn ông leo lên nóc tòa nhà 29 tầng để tự sát.
Khi cảnh sát có mặt, tất cả những gì họ nhìn thấy là một gã nằm ngủ vắt
vẻo trên rìa hẹp, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Rõ ràng, nếu rơi xuống từ khoảng cách hơn 100m, người đàn ông này sẽ cầm chắc cái chết.
Tuy
nhiên, may thay cho đội cứu hộ, người đàn ông này ngủ rất kỹ, cho phép
họ tiếp cận anh ta từ 2 phía và đưa người khỏi mái nhà một cách an toàn.
Theo
báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, người đàn ông này
gặp một số vẫn đề khiến anh ta suy sụp nặng nề. Sau khi tu vài chai bia,
anh ta leo lên nóc tòa nhà 29 tầng này với ý định nhảy lầu tự tử, ai
ngờ lại ngủ quên luôn.
Đây là một trong những trường hợp hy hữu mà ngủ quên có thể cứu sống bạn...
Theo HSW
Công viên Nhật cảnh báo hàng trăm vụ nai cắn người
15:47 03/04/2018
10
Công viên thành phố Nara, Nhật Bản nổi tiếng vì loài nai. Ngày 3/4, công
viên trên cảnh báo du khách đừng trêu chọc loài động vật này sau khi có
180 vụ cắn người vào năm ngoái.
Theo Kyodo, nhiều biển cảnh báo bằng tiếng Nhật, tiếng Anh
và tiếng Trung Quốc đã được dựng lên ở những quầy bán thức ăn dành cho
nai. Những biển cảnh báo này có nội dung khuyến cáo du khách không nên
trêu chọc nai bằng cách đưa đồ ăn rồi rụt lại, làm loài động vật này trở
nên tức giận và có thể tấn công.
Ảnh: Gaijinpot Travel.
Những biển cảnh báo trên được dựng lên sau
khi có 180 vụ nai cắn người vào năm 2017. Theo ban quản lý công viên
Nara, 138 người bị thương là khách nước ngoài. Ảnh: Pristine Lampard.
Ông Yuichiro Kitabata, quan chức quận Nara,
cho biết tình trạng nai tấn công du khách ngày càng tăng là do những
người này quá hăm hở khi chụp hình với nai. Một số du khách tìm cách
"dụ" nai bằng bánh quy giòn, sau khi chúng tiến tới thì giấu đồ ăn đi,
chờ đến khi chụp được khoảnh khắc đẹp thì mới cho ăn, Japan Times đưa tin. Ảnh:Pristine Lampard.
Công viên thành phố Nara nằm ở miền nam
nước Nhật, rộng khoảng 7 km2. Công viên này được thành lập vào thế kỷ 14
và là một trong số những công viên lâu đời nhất của nước Nhật. Ảnh: iStock.
Công viên này là nơi cư trú của hơn 1.200
hươu, nai. Những con vật này được xem như loài động vật linh thiêng,
thần thánh và được bảo vệ như một bảo vật quốc gia.
Ảnh: Dozodomo.
Theo Thần Đạo (Shinto) của người Nhật, nai là sứ giả của Thượng Đế,
được xem là biểu tượng thiêng liêng và thần thánh. Thời phong kiến, luật
pháp địa phương quy định việc giết hại nai là hành vi phạm tội và có
thể bị xử tử. Luật này được bãi bỏ vào năm 1637.
Ảnh:Wattention Singapore.
Chi Mai
Hơn 30 triệu USD cho chiếc bát cực hiếm của Hoàng đế Khang Hy
Chi nhánh của hãng đấu giá Sotheby's (Anh) tại Hong Kong (Trung Quốc)
ngày 3/4 cho biết một chiếc bát cực hiếm từ đời nhà Thanh, vốn được làm
cho Hoàng đế Khang Hy của Trung Quốc, đã được bán với giá 30,4 triệu
USD.
Chiếc bát này được một nhóm thợ thủ công tại một xưởng sản xuất gốm sứ
trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh làm ra để dâng lên Hoàng đế Khang Hy và đã
được vị Hoàng đế này sử dụng vào đầu thế kỷ XVIII.
Với đường kính 14,7cm, chiếc bát được trang trí với falangcai (phủ men
kết hợp kỹ thuật Trung Quốc và phương Tây), hoa - gồm cả hoa thủy tiên
vàng, thông thường không xuất hiện trên đồ gốm sứ của Trung Quốc.
Theo đại diện của Sotheby's, chiếc bát cổ trên đã được bán cho một người
trả giá qua điện thoại chỉ trong vòng 5 phút. Đây cũng là chiếc bát
tinh xảo tuyệt đối còn tồn tại. Chỉ có 3 chiếc bát sử dụng men nền màu
hồng như vậy.
Trong những năm gần đây, các nhà bán đấu giá ở Hong Kong (Trung Quốc) đã
chứng kiến những cuộc bán đầu giá sôi nổi nhất với những sản phẩm như
kim cương, túi xách và những sản phẩm khác được làm bằng gốm cổ đại.
Tại những cuộc bán đấu giá này, mức giá được trả cho những sản phẩm trên
đã vượt qua những kỷ lục được ghi nhận trước đó trên thế giới.
Trong cuộc bán đấu giá diễn ra hồi năm ngoái, một chiếc bát cổ, cực hiếm
từ đời nhà Tống cách đây 1.000 năm đã được bán với giá 37,7 triệu USD,
một kỷ lục về giá đồ gốm của Trung Quốc./.
Hứa có việc làm lương cao, lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc
Chị O. theo bà Tám sang Trung
Quốc vì tin tưởng sẽ có được một công việc với mức lương hơn 10 triệu
đồng/tháng, nhưng sang đến nơi, chị mới biết mình bị lừa bán.
Ngày 2/4, Công an thành phố Móng
Cái (Quảng Ninh) tiếp nhận chị P.T.C.O, sinh năm 1992, trú tại Mỹ
Phước, Long Xuyên, tỉnh An Giang bị lừa bán sang Trung Quốc từ phía lực
lượng chức năng Trung Quốc.
Trước
đó, tháng 8/2017, trong khi chị O đang làm thuê tại một quán hủ tiếu tại
tỉnh An Giang thì có một người (thường gọi là bà Tám) đến bắt chuyện
nói sẽ tạo điều kiện cho chị đi lao động ở một công ty bên Trung Quốc
với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng và sau 3 tháng sẽ được về quê một
lần.
Lực lượng chức năng Trung Quốc bàn giao chị O. cho lực lượng chức năng TP Móng Cái.
Nghe lời bà Tám, chị O cùng với bà Tám đi máy bay ra Hà Nội, sau đó bà Tám bảo chị O. uống thuốc chống say xe.
Khi
sang đến Trung Quốc, thấy một phụ nữ và một người đàn ông trung tuổi
đến trao đổi với bà Tám để mua mình về làm vợ, chị O mới biết mình bị
lừa bán.
Trong
thời gian ở nhà chồng, một hôm “mẹ chồng” bảo chị chở đi bệnh viện.
Nhân cơ hội này, chị O. chạy ra ngoài vẫy xe taxi và liên lạc với một
người phụ nữ trước đó đã biết hoàn cảnh của chị trước đó để được hướng
dẫn tìm cách trốn thoát.
Đến một
khách sạn, do không có hộ chiếu, giấy thông hành mà chỉ có chứng minh
thư Việt Nam, chị O. bị lực lượng chức năng Trung Quốc tạm giữ 25 ngày,
sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng TP Móng Cái.
Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục để chị O về đoàn tụ với gia đình và điều tra mở rộng vụ án.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chính quyền
Athens đã lên tiếng hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho hai binh lính Hy
Lạp bị nước này bắt giữ hồi tháng trước với cáo buộc xâm nhập trái phép
lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính
quyền Athens hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho hai binh lính Hy Lạp bị
nước này bắt giữ hồi tháng trước. Ảnh: greece.greekreporter.com
Phát
biểu trong cuộc họp nội các ngày 3/4, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras
không chỉ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng thả hai binh lính Hy Lạp mà còn
nhấn mạnh hành động bắt giữ này cho thấy sự khiêu khích từ phía Ankara.
Ngoài ra, Thủ tướng Tsipras cho rằng động thái trên của giới chức Thổ
Nhĩ Kỳ cũng làm leo thang căng thẳng mối quan hệ giữa hai nước.
Trước
đó, ngày 5/3 vừa qua, một tòa án ở tỉnh Edirne, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã
bác bỏ yêu cầu trả tự do cho 2 binh lính Hy Lạp nói trên để điều tra âm
mưu gián điệp quân sự và xâm nhập khu vực quân sự tuyệt mật sau khi 2
người này bị lực lượng an ninh bắt giữ hôm 2/3 với cáo buộc xâm phạm
biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, phía quân đội Hy Lạp cho biết hai người
này đã "vô tình" đi vào biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ khi bị lạc đường trong
điều kiện thời tiết bất lợi. Vụ việc diễn ra tại thời điểm biên giới
hai nước được kiểm soát chặt chẽ sau làn sóng người tị nạn ồ ạt đổ vào
châu Âu năm 2015, đi kèm với các mối đe dọa khủng bố.
Diễn
biến mới làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ vốn không êm thấm
giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp do nhiều mâu thuẫn về vấn đề 2 cộng đồng người
Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ và người Cyprus gốc Hy Lạp trên đảo Cyprus. Phía
Ankara cũng đã nhiều lần kêu gọi Athens dẫn độ 8 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ
đang lẩn trốn tại Hy Lạp sau khi tham gia cuộc đảo chính bất thành hồi
tháng 7/2016 nhằm lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Tuy
nhiên, phía Hy Lạp vẫn chưa chấp thuận đề nghị này.
Dân trí Trong ngày diễn ra lễ tang của thiên tài vật lý
Stephen Hawking, ít ai biết rằng ở cách nơi tổ chức tang lễ chưa đầy
2km, có 50 người nghèo khó đang tận hưởng bữa trưa thịnh soạn mà Hawking
dành tặng cho họ như một nghĩa cử đẹp cuối cùng trong đời.
Giáo sư vật lý người Anh Stephen Hawking đã qua đời vào ngày 14/3
vừa qua. Mới đây, công chúng cảm động khi được biết tới một hành động
đẹp cuối cùng ông thực hiện trong đời. Điều này vừa được tiết lộ bởi một
tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ những người vô gia cư, những người
nghèo khó sống ở thành phố Cambridge (Anh).
Theo tổ chức này, ông Hawking đã gửi sẵn một số tiền tới cho họ, để
khi dịp lễ Phục sinh năm nay tới, họ sẽ thực hiện một bữa trưa từ thiện
và mời những người khó khăn tới dùng bữa.
Trong khi lễ tang của ông Hawking được tổ chức vào ngày 31/3 vừa qua ở
nhà thờ Great St Mary, thành phố Cambridge (Anh), thì cách đó chưa đầy
2km, tại một nhà thờ nhỏ khác, một bữa trưa thịnh soạn được bày ra để
dành tặng những người vô gia cư, những người nghèo khó sống trong khu
vực.
Khi bữa trưa diễn ra, ban tổ chức đã cùng với những người tới dùng
bữa dành ra ít phút để tưởng nhớ thiên tài vật lý Stephen Hawking
(1942-2018). Để bữa trưa được diễn ra tốt đẹp và những người dùng bữa
được thoải mái tận hưởng món quà hảo tâm của nhà vật lý quá cố, ban tổ
chức đã không tiết lộ thông tin về sự kiện cho mãi tới hôm nay.
Theo chia sẻ của tổ chức từ thiện, con gái của Stephen Hawking đã
thay mặt cha, liên hệ với họ để nhờ thực hiện một bữa trưa từ thiện nhân
dịp lễ Phục sinh (ngày 1/4 vừa qua), số tiền tài trợ là do nhà vật lý
gửi tặng. Cuộc liên lạc này diễn ra ở thời điểm một tuần trước khi sức
khỏe của giáo sư chuyển biến xấu.
Một tấm thiệp giản dị đã được thực hiện để giới thiệu với 50 vị khách tới dùng bữa trưa rằng đây là “một món quà từ Stephen”.
Hành động đẹp cuối cùng của giáo sư Stephen Hawking trước khi ông qua đời đã vừa được một tổ chức từ thiện tiết lộ.
Đại diện Stephen Hawking liên hệ với tổ chức từ thiện là con gái ông - Lucy Hawking.
Bữa trưa thịnh soạn đã được thực hiện để
phục vụ 50 vị khách, họ là những người vô gia cư, những người khó khăn
đang sinh sống ở Cambridge.
Hơn 50 vị khách đã cùng tận hưởng bữa trưa ngon miệng và nhớ về nhà vật lý học lừng danh.
Để tránh sự quan tâm quá lớn dành cho bữa
trưa vô tình diễn ra vào đúng ngày tổ chức tang lễ cho nhà vật lý
Stephen Hawking, tổ chức từ thiện này đã giấu kín thông tin cho mãi tới
hôm nay mới tiết lộ.
Hàng ngàn người đã đổ xuống những con phố của thành phố Cambridge
(Anh) vào ngày thứ 7 (31/3) vừa qua để dự lễ tang của nhà vật lý lý
thuyết Stephen Hawking. Nam diễn viên Eddie Redmayne, người vào vai giáo
sư Stephen Hawking trong bộ phim tiểu sử “The Theory of Everything”
(Thuyết vạn vật - 2014) nằm trong số 500 vị khách được mời tới nhà thờ
dự lễ.
Bữa trưa nhân dịp lễ Phục sinh đã được tài trợ bởi Stephen Hawking để dành tặng những người nghèo khó.
Hàng ngàn người đã đổ xuống những con phố
của Cambridge (Anh) vào ngày thứ 7 (31/3) vừa qua để dự lễ tang của nhà
vật lý lý thuyết Stephen Hawking.
Trong khi lễ tang của nhà khoa học nổi
tiếng thế giới đang diễn ra ở một nhà thờ nằm trong thành phố Cambridge,
thì ở một nhà thờ nhỏ khác gần đó, cũng trong cùng buổi trưa hôm ấy,
những người nghèo khó được thết đãi một bữa trưa Phục sinh thịnh soạn
nhờ tấm lòng hảo tâm của Stephen Hawking.
Tại lễ tang, chuông nhà thờ đã rung lên 76 lần, mỗi tiếng chuông tượng trưng cho một năm trong cuộc đời giáo sư.
Nam diễn viên Eddie Redmayne - người từng
vào vai giáo sư Hawking trong bộ phim tiểu sử “The Theory of
Everything” (Thuyết vạn vật - 2014) - nằm trong số những vị khách danh
dự được mời tới dự lễ tang tổ chức tại nhà thờ.
Tro hỏa táng của giáo sư Hawking sẽ được
chôn cất ở gần nơi yên nghỉ của nhà vật lý huyền thoại người Anh Isaac
Newton, tại tu viện Westminster của thành phố London, Anh.
Một số hình ảnh ghi lại tại lễ tang nhà vật lý Stephen Hawking
Hiện nay, 70% người dân Nhật có hệ thống thu gom
và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, 23% (tức 28 triệu người) sử
dụng hệ thống Johkasou, còn lại 7% dùng bể phốt.
Từ trước
những năm 1950 của thế kỷ 20, người dân Nhật Bản đã phải chịu nhiều tác
hại của ô nhiễm môi trường gây ra như khói bụi, nước thải không qua xử
lý... do quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa gây ra.
Tuy nhiên, mấy chục năm trở lại đây, các nguồn gây ô nhiễm này gần
như được kiểm soát hoàn toàn, có được điều này phải nhờ đến “Hệ thống xử
lý nước thải sinh hoạt tại nguồn”, theo tiếng Nhật gọi là Johkasou.
Hai phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn (sử dụng Johkasou)
và xử lý nước thải tập trung đang được ứng dụng song hành tại Nhật.
Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, hiện nay, 70% người dân Nhật có hệ thống
thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, 23% (tức 28 triệu
người) sử dụng hệ thống Johkasou, còn lại 7% dùng bể phốt.
Johkasou đầu tiên (tandokushori Johkasou) có cấu tạo đơn giản và chủ
yếu xử lý nước thải đen (phân và nước thải từ nhà vệ sinh), theo đó chỉ
khoảng 60% BOD được xử lý. Do sự gia tăng dân số và các vấn đề vệ sinh
môi trường ngày càng yêu cầu phải làm tốt hơn, Johkasou cải tiến
(gappei-shori Johkasou) đã ra đời và được quy định áp dụng từ năm 2001.
Johkasou cải tiến cho phép xử lý đồng thời cả nước thải đen và nước
thải xám (nước thải từ nhà bếp, nhà tắm, máy giặt). Johkasou chủ yếu
được áp dụng cho những điều kiện sau: Nơi không có hệ thống thu gom và
xử lý nước thải sinh hoạt; và các khu vực mật độ dân số cao sử dụng hệ
thống xử lý nước thải tại nguồn để tái sử dụng lại nước thải (cho xí
bệt, tưới cây cảnh trong vườn, nước trang trí, cứu hỏa, rửa xe...).
Nitơ, Phốtpho trong nước thải phụ thuộc vào chất lượng cuộc sống và
tính chất của cơ sở thải ra. Thông thường nước thải sinh hoạt có chỉ số
BOD 200mg/l, Nitơ 50mg/l, và Phốtpho 5mg/l. Tùy tính chất và loại
Johkasou mà nước thải sau xử lý có chỉ số BOD nhỏ hơn 20, 10, 5 (mg/l);
Nitơ nhỏ hơn 20, 15, 10 (mg/l); Phốtpho nhỏ hơn 1 (mg/l).
TS.
Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam
trong chuyến đi khảo sát thực tế tại một số nhà máy xử lý nước thải công
nghệ mới của Nhật Bản.
Johkasou gồm phần vỏ được chế tạo bằng vật liệu Dicyclopentadiene -
Polymer hoặc nhựa Composite kết hợp sợi hóa học, đi kèm là máy bơm khí;
Johkasou cải tiến gồm có 5 ngăn (bể) chính: Ngăn thứ nhất (bể lọc kỵ
khí 1): Tiếp nhận nguồn nước thải, sàng lọc các vật liệu rắn, kích thước
lớn (giấy vệ sinh, tóc...), đất, cát có trong nước thải; Ngăn thứ hai
(bể lọc kỵ khí 2): loại trừ các chất rắn lơ lửng bằng quá trình vật lý
và sinh học; Ngăn thứ 3 (bể lọc màng sinh học): loại trừ BOD, loại trừ
Nitơ, Phốtpho bằng phương pháp màng sinh học; Ngăn thứ 4: Bể trữ nước đã
xử lý; Ngăn thứ năm (bể khử trùng): diệt các vi khuẩn bằng Clo khô
hoặc khí Ozon và cuối cùng là thải nước đã xử lý ra ngoài môi trường.
Johkasou là hệ thống xử lý chất thải và nước thải sinh hoạt đạt được
những chỉ tiêu tiên tiến, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về bảo vệ
môi trường hiện nay của các nước phát triển. Chất lượng xử lý nước
thải được quyết định ở ngăn thứ ba phụ thuộc vào chất liệu màng sinh học
được sử dụng. Chất lượng màng sinh học càng tốt thì hiệu quả xử lý và
giá thành Johkasou càng cao.
Kỹ thuật màng lọc cao
cho phép xử lý gần như triệt để các thành phần nước thải như BOD
2,3mg/l, N 8mg/l, tổng chất rắn lơ lửng TSS < 5mg/l, tổng khuẩn Ecoli
< 100 tế bào/l. Tuy nhiên việc sử dụng màng sinh học dễ dẫn đến
tắc màng lọc và hệ thống này cần phải súc rửa 3 tháng một lần. Trong
trường hợp này nước thải có phạm vi tái sử dụng rộng hơn.
Hệ thống Johkasou cải tiến cần phải được cung cấp điện năng liên tục
cho quá trình vận hành. Điện năng giúp vận hành bơm khí, ổn định dòng
chảy và duy trì tuần hoàn hệ thống nước thải. Điện năng tiêu thụ cho
một hệ thống Johkasou cho một gia đình 5-10 người vào khoảng 350 -
500kW/năm phụ thuộc vào loại Johkasou. Bã lắng đọng (bùn lắng) trong hệ
thống Johkasou cần phải được hút (ít nhất 1 lần trong 1 năm) và xử lý.
Trung bình một hộ gia đình (5 - 10 người, nước tiêu
thụ 250 lít/người/ngày), tổng lượng bã trong 1 năm vào khoảng 58,8 kg
(trọng lượng khô). Xe tải chuyên dụng (trọng tải 2 - 4 tấn) được sử dụng
cho việc hút bã. Bã lắng đọng sau khi được hút vào xe rồi được chuyên
chở tới trạm xử lý bã lắng đọng. Sản phẩm sau quá trình xử lý là chất
rắn sinh học được sử dụng làm khí sinh học, vật liệu composite, gạch
nhẹ, sản xuất phân bón hoặc xi măng.
Đặc biệt từ khi
Luật Johkasou ra đời vào năm 1983 đã cụ thể hóa các quy định việc sản
xuất, lắp đặt, bảo trì và xử lý bùn lắng từ hệ thống Johkasou, đồng thời
quy định việc đăng ký và cấp phép cho nhân viên lắp đặt, bảo trì và
cấp phép cho cơ sở xử lý bùn lắng. Theo đó, Bộ Môi trường và Bộ Đất đai,
Cơ sở hạ tầng và Giao thông chịu trách nhiệm giám sát luật.
Cụ thể, Bộ Môi trường giám sát việc bảo trì và xử lý bùn lắng (trách
nhiệm thực hiện của chủ hộ); Kiểm tra chất lượng nước hàng năm; Nhân
viên bảo trì (chủ hộ có thể thuê); Cấp phép cho cơ sở xử lý bùn lắng.
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông giám sát: Lắp đặt Johkasou
(trách nhiệm thực hiện của chủ hộ); Sản xuất Johkasou; Nhân viên lắp đặt
Johkasou (chủ hộ có thể thuê); Đăng ký nhân viên lắp đặt Johkasou;
Quy cách và vị trí thải...
Ngoài ra, Nhà nước cũng
quy định chính sách hỗ trợ cho việc mua và lắp đặt cho Johkasou như sau:
Chủ hộ chịu 60% tổng chi phí; Chính quyền địa phương hỗ trợ 27%; Chính
phủ hỗ trợ 13%. Với chủ hộ ở những vùng xúc tiến đặc biệt, có thể được
hỗ trợ tới 90%.
Với trên 60 năm hình thành và phát triển ở Nhật Bản, ban đầu là loại
đơn giản từ sự kết hợp giữa một bể tự hoại và một bộ lọc nước nhỏ giọt.
Theo thời gian cùng với việc hoàn chỉnh về luật pháp để điều chỉnh
việc sản xuất và sử dụng Johkasou là việc cải tiến kỹ thuật, phát triển
cấu trúc kỹ thuật của Johkasou phù hợp với các tòa nhà có những mục đích
sử dụng khác nhau, cho đến nay, Johkasou ở Nhật Bản có đến 12 nhóm
khác nhau tùy thuộc vào chất lượng nước thải ở mỗi nhánh xả và chia
thành 2 loại theo quy mô sử dụng: từ 5-50 người sử dụng là Johkasou quy
mô nhỏ dành cho các hộ gia đình và từ 51 người trở lên đến 5.000 người
là loại quy mô lớn dành cho những khu chung cư, trường học, bệnh viện,
công sở...
Khả năng áp dụng tại Việt Nam
Ở nước ta hiện nay, việc xử lý chất thải từ các nhà vệ sinh thông
thường bằng hệ thống bể phốt, tuy có đạt được một số kết quả nhất định
như phân hủy sơ bộ chất thải, có thể xử lý làm giảm được 30% BOD trong
nước thải, song nhìn chung hệ thống xử lý này còn rất nhiều tồn tại
như: Hàm lượng BOD ở đầu ra của bể phốt từ 120 - 150 mg/lít, không xử lý
được các nguồn nước thải của nhà tắm, máy giặt, nhà bếp và nhiều chất
độc hại khác không được xử lý, đổ trực tiếp ra môi trường, hoặc đổ vào
hệ thống thoát nước công cộng đã làm cho các kênh, mương và sông thoát
nước của các thành phố lớn và các khu dân cư tập trung bị ô nhiễm
nghiêm trọng và đôi khi cũng gây phiền toái cho chủ nhân của các ngôi
nhà.
Như đã nói ở trên, một trong những giải pháp
cải thiện môi trường được áp dụng tại Nhật Bản là sử dụng rộng rãi trong
toàn xã hội hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn Johkasou. Theo
một số chuyên gia thì thực trạng kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng và
sự ô nhiễm môi trường của Việt Nam hiện nay tương đối giống với Nhật Bản
những năm 80 của thế kỷ trước nên việc áp dụng hệ thống Johkasou ở
Việt Nam lúc này là rất phù hợp và thuận lợi.
Hệ thống
Johkasou có thể áp dụng từng bước thay thế các hệ thống bể phốt hiện nay
ở nước ta, trước hết là tại các chung cư cao tầng, các khách sạn, nhà
hàng, các khu du lịch sinh thái, các biệt thự và nhà nghỉ, các bệnh
viện, các trường học, các doanh trại quân đội... nhằm ngăn chặn sớm các
nguồn thải có tải lượng lớn và tiếp theo là áp dụng vào các khu dân cư
tập trung, các khu đô thị cũ.
Ở Việt Nam, công trình
ứng dụng hệ thống Johkasou thí điểm đầu tiên (năm 2007) là nhà NO6 khu
đô thị mới Dịch Vọng do Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm làm
chủ đầu tư. Với thể tích 3,6 m3, công suất xử lý 2m3/ngày đêm phù hợp
cho 10 - 15 người sinh hoạt được đặt tại tầng 1. Đó là kết quả của sự
hợp tác giữa Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hà Nội (nay là Công ty
cổ phần Xây dựng - Thương mại và Môi trường Hà Nội - Hactra., Jsc) và
Công ty cổ phần Môi trường Xanh và Xanh.
“Tiếng lành
đồn xa”, hiện nay, Johkasou đã và đang tiếp tục được lắp đặt ở nhiều
nơi như: Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 (Hà Nội), Văn phòng Công ty Xử lý
nước thải miền Nam, Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội), Bệnh
viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), Bệnh viện Chí Linh (Hải Dương) và nhiều
địa điểm khác trong cả nước. Theo ông Đỗ Tất Việt - Tổng Giám đốc
Hactra : “Việc xã hội hóa Johkasou có ý nghĩa xã hội vô cùng quan trọng,
nếu được thực hiện, nó sẽ là cuộc cách mạng thực sự về môi trường. Tuy
nhiên, để làm được việc này thì sự nỗ lực của các doanh nghiệp là chưa
đủ nên rất cần sự quan tâm từ các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan và
đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ TN&MT”.
Công ty Hactra đã gửi kiến nghị lên Chính phủ đề xuất một số chính
sách nhằm xã hội hóa Johkasou ở Việt Nam. Và ngày 7/5/2010, Bộ TN&MT
đã có Công văn số 1595/BTNMT-TCMT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc
thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại
Công văn số 1651/VPCP- KGVX ngày 16/3/2010 của Văn phòng Chính phủ về
đề nghị sử dụng rộng rãi công nghệ Johkasou để xử lý nước thải tại
nguồn của Công ty.
Việc áp dụng hệ thống Johkasou ở Việt Nam lúc này là rất phù hợp.
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có liên quan cũng như xem xét thực tế
ứng dụng của Johkasou, Bộ TN&MT có những nhận xét rất khách quan về
công nghệ Johkasou. Đồng thời, Bộ TN&MT cũng kiến nghị đến các cơ
quan có liên quan ở TƯ và Hải Dương tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện
cho Công ty Hactra triển khai nhanh dự án xây dựng Nhà máy sản xuất
Johkasou; kiểm định chất lượng sản phẩm trong nước, so sánh với chất
lượng nhập khẩu từ Nhật Bản.
Tiếp tục áp dụng công
nghệ Johkasou vào các công trình mới xây dựng và các công trình đang sửa
chữa, dần thay thế công nghệ xử lý nước thải; giao Tổng cục Môi trường
nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện chất lượng Johkasou sản xuất
và sử dụng tại Việt Nam. Đây là tín hiệu rất mừng bởi những nỗ lực của
Công ty Hactra đã được Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng cùng vào
cuộc triển khai, đưa công nghệ Johkasou áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.
Thông qua những giải pháp cải thiện môi trường được
áp dụng rộng rãi trong toàn xã hội Nhật Bản, với hệ thống xử lý nước
thải sinh hoạt tại nguồn Johkasou được triển khai mấy chục năm qua là
những kinh nghiệm quý báu cho công tác quản lý môi trường ở nước ta
hiện nay. Theo một số chuyên gia thì thực trạng của Việt Nam tương đối
giống với Nhật Bản những năm đó nên việc áp dụng hệ thống Johkasou ở
nước ta lúc này là rất phù hợp và thuận lợi.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét