Không ai có thể ngờ
một Man City chỉ còn chờ ngày đăng quang tại Premier League và sở hữu
lối chơi tấn công rực lửa lại thua bạc nhược đến khó tin ở trận lượt đi
tứ kết Champions League 2017/18 đêm qua. Họ đã phải nhận 3 bàn thua chỉ
trong hiệp 1 nhưng cả hiệp 2, họ cũng không làm sao kiếm nổi bàn danh dự
nào khi mà Liverpool chấp nhận cố thủ bảo vệ tỷ số, chưa kể còn mất
Salah do chấn thương.
Trước tứ kết Champions League mùa này, Liverpool vẫn đang chơi khá ổn.
Tuy nhiên, “cỗ máy” của Jurgen Klopp không phải không có vấn đề. Đầu
tiên phải nói đến sự ra đi của Philippe Coutinho. Giai đoạn đầu vắng
Coutinho, Liverpool vẫn thắng như đi dạo. Nói đâu xa, không cần
Coutinho, The Kop cũng đánh bại chính ... Man City 4-3 tại Premier
League. Những thắng lợi đó khiến các CĐV lầm tưởng rằng Liverpool không
nhớ Coutinho, tưởng rằng Klopp đã tìm ra cách để vận hành hàng công mà
không cần có ngôi sao người Brazil.
Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Khi đối đầu với các đối thủ lớn về
sa, việc thiếu Coutinho mới dần lộ ra. Ví dụ như trận thua M.U 1-2 mới
đây, khi Mohamed Salah bị Ashley Young vô hiệu hóa thì Liverpool gần như
bế tắc khi triển khai tấn công. Mất Coutinho, Liverpool cũng không còn
một cầu thủ tấn công có khả năng lùi sâu và tổ chức bóng từ tuyến giữa.
Sadio Mane thường xuyên làm nhiệm vụ này khi Coutinho vắng mặt, nhưng rõ
ràng ngôi sao người Senegal không sáng tạo bằng.
Đội hình thi đấu Liverpool vs Man City
Kế đến là những bất ổn ở hàng phòng ngự. Trận gặp Crystal Palace, nếu
Christian Benteke không quá vô duyên, bỏ lỡ 2 cơ hội liên tiếp đầu hiệp 2
thì Liverpool có thể đã trắng tay chứ đừng nói đến việc giành chiến
thắng. Ngay cả trong chiến thắng 4-3 trước Man City hồi tháng 1, The Kop
cũng đầy nỗi lo ở hàng thủ. Cần nhớ rằng, hôm đó họ đã dẫn trước Man
xanh tới 4-1 và đã để Man City gỡ liền 2 bàn cuối trận.
Trong khi đó, Man City lại ngày càng hoàn hảo hơn. Kevin De Bruyne,
David Silva trở thành cặp tiền vệ dẫn dắt hay nhất Premier League. Leroy
Sane, Raheem Sterling là hai “mũi khoan vàng” hay nhất xứ sương mù. Ở
vị trí trung phong, Sergio Aguero chấn thương thì đã có Gabriel Jesus
trở lại đúng lúc và thay thế xứng đáng. So với lần gần nhất đụng độ The
Kop, Man xanh có thêm sự bổ sung Aymeric Laporte, giúp hàng phòng ngự
của Pep Guardiola thêm chắc chắn.
Không tính thất bại 1-2 trước Basel ở lượt về vòng 1/8 Champions League
(vì trận đó đã hết động lực do Man xanh đã thắng quá đậm ở lượt đi) thì
Man City toàn thắng cả 5 trận gần nhất. Trong 5 trận này họ cũng chỉ
thủng lưới 1 bàn. Man xanh đáng sợ đến mức gặp đối thủ mạnh họ cũng bắt
đối phương phải chơi theo kiểu của họ, mà 2 chiến thắng trước Chelsea và
Arsenal gần đây là minh chứng.
"Siêu Salah" mở đầu cho một hiệp đấu tưng bừng của Liverpool khi họ ghi tới 3 bàn thắng
Chi tiết đáng chú ý duy nhất trong cách bố trí danh sách xuất phát của
Man City ở trận lượt đi tứ kết này là việc HLV Guardiola bất ngờ cất cậu
học trò cưng Sterling trên băng ghế dự bị. Có lẽ ông lo ngại cầu thủ
người Anh đắt giá nhất trong lịch sử sẽ bị khớp khi trở về chốn xưa
Anfield, nơi chứng kiến những bước đi đầu tiên của Sterling trong sự
nghiệp. Thay vào đó, David Silva được đẩy lên hàng công 3 người cùng
Sane và Jesus trong khi Gundogan lấp vào khoảng trống của tiền vệ
TBN tại tuyến giữa.
Về phần Liverpool thì HLV Klopp không có sự lo sự hay mạnh dạn thử
nghiệm nào ở trận này khi tung ra sân những quân bài tốt nhất có thể.
Matip chấn thương và tất nhiên Lovren thành người đá cặp với Van Dijk.
Arnold cùng Robertson ngày càng trở thành lựa chọn số 1 cho hai bên
cánh. Milner - Henderson - Chamberlain thường xuyên được thi đấu cùng
nhau thời gian qua ở tuyến giữa khi mà Emre Can vắng mặt do chấn thương
còn trên hàng công tất nhiên là tam tấu siêu đẳng Mane - Firmino -
Salah.
Trái với sự chờ đợi của NHM và cả tuyên bố hùng hồn của cả hai đội, trận
lượt đi tứ kết Champions League trên Anfield không được khởi đầu quá
sôi nôi. Hai bên không hề tấn công rực lửa mà thi đấu chắc với sự thận
trọng cao độ. Tuy nhiên, phút 11, tỷ số lại bất ngờ được mở ở ngay tình
huống đáng chú ý đầu tiên.
"Tân vương Premier League" Man City đã phải trải qua 45 phút ác mộng tại Anfield
Liverpool tổ chức phản công nhanh và James Milner chuyền dài cho Salah
(dường như đã rơi vào thế việt vị) thoát xuống phối hợp với Firmino. Sau
cùng tiền đạo người Brazil tung ra cú dứt điểm không quá khó song
Ederson không thể bắt dính. Song đáng trách là Kyle Walker khi xử lý quá
lóng ngóng trái bóng bật ra, để Firmino cướp bằng cú chích mũi giày cho
Salah vung chân sút căng tung lưới Man City. Đây là bàn thứ 7 của
"Messi Ai Cập" ở Champions League mùa này.
Tỷ số có thể đã được san bằng không lâu sau đó nếu như Leroy Sane không
sút chân trái chệch cầu môn từ ngoài vòng cấm địa mà chính xác hơn là
anh đã đá trượt tâm bóng. Phút 20, cách biệt được gia tăng cũng bất ngờ y
như bàn mở tỷ số. Lần này, có bóng từ cự ly hơn 20m, Chamberlain mạnh
dạn tung ra cú nã rocket nhằm vào góc lưới và với độ chính xác gần như
tuyệt đối, Ederson chỉ còn biết bó tay.
Với hai bàn dẫn trước, Liverpool chơi càng hay và tiếp tục tấn công
không ngừng về cầu môn Man City để rồi đến phút 31, kịch bản khó tin đã
xảy ra trên Anfield. Cú sút từ sát vạch 16m50 của Salah đập vào người
một cầu thủ Man City bật ra và vẫn là anh kiểm soát được bóng, thực hiện
quả tạt vào phía trong cho Sadio Mane bật cao đánh đầu cận thành, không
cho Ederson 1 cơ hội nào.
Dù tấn công rất nhiều trong
hiệp 2 khi mà Liverpool chấp nhận cố thủ, Man City vẫn không có lấy nổi 1
cú sút trúng đích nào, nói gì đến bàn thắng
Tại cuộc đối đầu hồi tháng 1 cũng trên Anfield, tỷ số của hiệp 1 là 1-1
nhưng hôm nay, Liverpool lại dẫn trước đến 3-0, một điều không ai có thể
ngờ tới. Ngay cả dàn sao thượng hạng của Nửa xanh thành Manchester cũng
choáng nặng với kết quả này nên thi đấu khá nặng nề trong khoảng thời
gian còn lại của hiệp 1 trong khi Liverpool tất nhiên thi đấu quá thong
dong và thoải mái. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi đội khách không
có lấy nổi một pha bóng nào ra hồn còn trước khi hiệp 1 khép lại, chút
nữa đội chủ nhà ghi bàn thứ 4 khi Van Dijk bật cao đánh đầu chệch khung
thành từ quả đá phạt của Salah bên cánh trái.
Sau giờ nghỉ giải lao, Man City thi đấu có phần khởi sắc khi họ không
còn lựa chọn nào khác ngoài dâng cao đội hình tấn công dồn dập. Khung
thành Liverpool đã không ít lần rơi vào sóng gió nhưng chưa có pha bóng
nào được đội khách cụ thể hóa thành công. Chẳng những dần tỏ ra yếu thế,
đội chủ nhà còn hứng chịu tổn thất không nhỏ khi Salah không thể tiếp
tục thi đấu do chấn thương và phải rời sân ở phút 53. Nếu ngôi sao người
Ai Cập gặp vấn đề nghiêm trọng thì thật sự là một khó khăn lớn cho The
Kop bởi Salah rõ ràng là cầu thủ số 1 đội bóng mùa này với phong độ chói
sáng.
Điểm đáng tiếc nhất của Liverpool ở chiến thắng này là việc Salah phải chấn thương rời sân
Phút 57, Pep đã buộc phải đưa Sterling vào sân nhằm đổi mới hàng công
trong bối cảnh Liverpool buộc phải co về phòng ngự để bảo vệ thành quả,
nhất là khi không còn chủ công Salah trên sân. Bóng chủ yếu lăn bên phần
sân Liverpool và liên tục được Man City đưa vào tiếp cận khu vực 16m50
tuy nhiên hậu phương áo đỏ đã thi đấu rất tập trung, phối hợp ăn ý, bọc
lót hiệu quả để hạn chế tối đa sự nguy hiểm lên cầu môn Karius.
The Klopp chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng phòng ngự nhưng
trận này họ đã cho thấy sự cải thiện đáng kể. Sai sót gần như không xuất
hiện và mọi đường bóng được đưa vào trong khu vực cấm địa đều bị phá ra
đúng bài. Thế là, thời gian cứ trôi đi đúng như tính toán của "Lữ đoàn
đỏ". Man City gần như không có nổi cơ hội nào ra hồn và cứ dần lâm vào
thế bế tắc tột độ.
Thực ra phút 85, mành lưới Liverpool đã rung lên nhưng trọng tài biên đã
phất cờ báo lỗi việt vị của Leroy Sane. Đó là quyết định rất nhạy cảm
vì ranh giới mong manh của thế việt vị. Tuy vậy, nhìn toàn cục thì Man
City vẫn xứng đáng thua sấp mặt ở trận này khi họ thi đấu quá dưới sức,
kể cả khi được đối thủ "nhường nhịn" trong hiệp 2.
Thông số trận đấu Liverpool 3-0 Man City
Với chiến thắng quá đỗi ấn tượng, Liverpool xem ra đã có thể tự tin nghĩ
đến vòng bán kết Champions League 2017/18 bởi đảo ngược kết quả 3-0 ở
trận lượt về sau đây 1 tuần là điệp vụ gần như bất khả thi với thầy trò
Pep Guardiola, kể cả khi họ được chơi trên sân nhà Etihad. Cần nhớ rằng,
cuối tuần này họ sẽ còn phải trải qua trận derby thành Manchester với
Man Utd mà dù thế nào cũng sẽ làm hao mòn của họ không ít tâm sức. Trong
khi đó với bản chất của một "vua đấu cúp" Liverpool phiên bản Klopp quá
hiểu mình sẽ phải làm gì để bảo vệ thành quả to lớn đang có trong tay.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk,
Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain (Moreno 85'), Mane,
Firmino (Solanke 71'), Salah (Wijnaldum 53') Man City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Fernandinho, David Silva, De Bruyne, Gundogan (Sterling 57'), Sane, Jesus
Công Minh (TTVN)
Nga thừa cơ lật ngược tình thế trong cuộc chiến ngoại giao với Mỹ-EU
Hồng Anh |
2
Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga Sergei Naryshkin. Ảnh: Sputnik.
Dưới sức nóng của cuộc chiến ngoại giao, Nga đã tận dụng cơ hội
"ngàn năm có một" để tố ngược Anh và Mỹ cố tình dàn dựng kịch bản khiêu
khích Nga.
Căng thẳng ngoại giao giữa Nga
với Anh, Mỹ và EU đang có dấu hiệu đảo chiều khi Anh thừa nhận không
tìm ra bằng chứng chứng minh Nga đứng sau vụ cựu điệp viên Sergei
Skripal bị đầu độc. Còn Nga đã nhanh chóng lợi dụng cơ hội "ngàn năm có
một" này để tố ngược lại Anh và Mỹ đang cố tình “dàn dựng” vụ việc nhằm
khiêu khích Nga. Đến lượt Nga đổ lỗi cho Anh và Mỹ
Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga Sergei
Naryshkin hôm 4/4 lên tiếng cáo buộc vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang
Sergei Skripal là hành động khiêu khích của các cơ quan tình báo Anh và
Mỹ.
Phát biểu tại một hội thảo an ninh ở Moscow, ông Naryshkin cho
biết, trong vụ việc Sergei Skripal, các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh
đã cố tình tạo ra hành động khiêu khích “kỳ quặc”. Nhiều chính phủ Châu
Âu không hành động mù quáng như vậy, thay vì đó họ chọn cách quan sát và
cẩn trọng trước những gì đang diễn ra.
Theo ông Naryshkin, Mỹ đã
bị dính kết với cuộc chiến chống lại cái gọi là mối đe dọa từ Nga vốn
không tồn tại. Điều này đạt tới mức độ nghiêm trọng tương đương với việc
trở lại thời kỳ đen tối của cuộc Chiến tranh Lạnh.
Còn Đại sứ Nga
tại Anh Alexander Yakovenko thì nhấn mạnh, sự miễn cưỡng của Anh trong
việc chia sẻ thông tin khiến Nga đang ngày càng tin rằng Anh là thủ phạm
thực sự đằng sau cuộc tấn công. Ông Yakovenko nói thêm, Anh đã đạt được
cả lợi ích ngắn hạn và dài hạn từ vụ án. Qua việc “đổ vấy” cho Nga, Thủ
tướng Anh Theresa May không chỉ thúc đẩy sự ủng hộ ở cả trong nước và
Châu Âu, nhằm đánh lạc hướng công chúng khỏi sự thất bại trong đàm phán
về Brexit mà còn cải thiện vị thế của London trong cuộc đối đầu đang
diễn ra giữa phương Tây và Nga.
Cùng ngày, đại diện thường trực
của Nga tại Liên minh Châu Âu Vladimir Chizhov khẳng định, loại chất độc
được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal không mới lạ và
công thức sản xuất nó rất dễ kiếm tìm. “Tôi không ngạc nhiên bởi kết
luận mà phía Anh đưa ra vì chất độc mà họ gọi là “Novichok” được biết
đến rộng rãi. Công thức pha chế loại chất này tràn lan trên mạng
Internet”.
Theo ông Chizhov, điều này đồng nghĩa với việc chất độc
đó có thể được sản xuất ở bất cứ đâu, miễn là các nhà sản xuất có phòng
thí nghiệm tốt và nắm vững kỹ năng của sinh viên ngành hóa học. Vì thế,
nơi sản xuất loại chất này rất khó xác định.” Cuộc chiến ngoại giao kéo dài đến bao giờ?
Căng
thẳng leo thang đỉnh điểm giữa Nga và phương Tây đã khiến biện pháp
trừng phạt ngoại giao giữa đôi bên càng thêm trầm trọng. Đến thời điểm
hiện tại, đã có 27 quốc gia tuyên bố trục xuất gần 150 nhà ngoại giao
Nga. Để trả đũa, Nga cũng ra lệnh trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao từ
23 quốc gia.
Dưới sức nóng của “cuộc chạy đua trục xuất nhân viên
ngoại giao”, không bên nào có thái độ kiềm chế. Các lệnh trừng phạt lẫn
nhau dường như trở thành chủ đạo trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương
Tây thời gian qua.
Chuyên gia Viktor Olevich, tại viện nghiên cứu
phi lợi nhuận Trung Tâm Chính trị Đương đại tại Nga, nhận định: “Cuộc
chiến ngoại giao chưa có dấu hiệu kết thúc và trong những tháng tới
chúng ta sẽ chứng kiến diễn biến tiếp theo của nó với những động thái
mới của Mỹ và sự đáp trả của Nga”.
Theo chuyên gia này, nhiều khả
năng Mỹ có thể đóng cửa một lãnh sự quán khác của Nga tại Mỹ, đổi lại
Nga có thể đóng cửa lãnh sự quán khác của Mỹ, chẳng hạn như ở thành phố
Yekaterinburg. Manh nha trừng phạt về kinh tế
Mặc dù
nghi vấn và câu hỏi xoay quanh vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal
vẫn chưa có lời giải, song chắc chắn một điều rằng, những tổn thất mà
Anh phải gánh chịu từ đòn đánh hội đồng của Mỹ và phương Tây không hề
nhỏ. Không chỉ mất đi một số lượng lớn các nhân viên tình báo mà uy tín
của Nga trên trường quốc tế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trong khi đó,
mục tiêu củng cố liên minh xuyên Đại Tây Dương đã đạt được.
Nhà
phân tích Olevich cho rằng: “Trên thực tế, một số nước Châu Âu vốn đang
hoài nghi sự cần thiết của việc kéo dài chính sách chống Nga, hiện đã
gia nhập xu hướng đối đầu với Nga của Anh và Mỹ.
Giới phân tích
cho rằng, tình hình đang diễn ra theo đúng chiều hướng mà Mỹ mong muốn,
trong đó Mỹ coi Nga là đối thủ trong cuộc chiến giành ảnh hưởng trên
toàn thế giới và muốn áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga.
Ông
Fedor Lukyanov, người phụ trách mảng nghiên cứu về Nga của tạp chí
Global Affairs cho rằng: “Mỹ có thể tiến xa hơn trong gia tăng sức ép
đối với Nga, cả về mặt ngoại giao lẫn kinh tế, từ việc đóng cửa lãnh sự
quán Nga tới trừng phạt về tài chính”.
Valery Solovei, chuyên gia
chính trị học tại Viện Quan hệ Quốc tế Nga, nhận định các nước phương
Tây có thể đã bắt đầu xem xét việc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế
như là cấm vận dầu mỏ, cấm hoàn toàn việc mua nợ công của Nga và phong
tỏa các giao dịch kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, vốn có thể gây ra “sự
tổn hại không thể bù đắp được”.
Theo ông Olevich, về phần mình,
Nga cũng có hàng loạt các biện pháp đáp trả tương đối nhạy cảm với
phương Tây. Mục tiêu tiềm năng bao gồm các công ty Mỹ đang hoạt động
tại Nga, hay các khoản đầu tư của một số tổ chức thương mại Mỹ vào lĩnh
vực chứng khoán của Nga. Đối với các nước Châu Âu thì dầu mỏ, khí đốt
luôn là công cụ hữu hiệu để gây sức ép.
Liệu còn chỗ cho đối thoại?
Vấn
đề căng thẳng giữa Nga với Mỹ và phương Tây sẽ không thể nhanh chóng
giải quyết trong một sớm một chiều. “Mối quan hệ của hai bên đang tồi tệ
hơn bao giờ hết, như một chiếc xe kéo đang lao xuống dốc. Cần phải có
những nỗ lực phi thường để ngăn chặn điều này, nhưng không ai có thể làm
được”, ông Valery Solovei nói.
Nhà phân tích này nhận định sau
tất cả các sự kiện như cuộc bầu cử Nga vừa qua, kỳ FIFA World Cup 2018
tổ chức tại Nga cũng như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sắp diễn ra,
quan hệ giữa Nga với Mỹ và phương Tây khó có thể cải thiện trước cuối
năm nay. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn toàn vô vọng.
Trong
những năm gần đây, Châu Âu đã bắt đầu suy nghĩ khác về việc áp đặt
trừng phạt với Nga, một số lãnh đạo Châu Âu cho rằng trừng phạt đi ngược
lại lợi ích quốc gia và người dân của họ.
Nhiều nước Châu Âu
đã bắt đầu thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ với Nga. Đức dù lên
tiếng ủng hộ quyết định của Anh trong vụ cựu điệp viên hai mang bị đầu
độc, nhưng cho biết sẵn sàng nối lại đối thoại với Nga và xây dựng lòng
tin song phương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng xác nhận rằng ông
muốn đến thăm Nga vào tháng 5 tới. Một số nước khác thậm chí còn cho
biết họ sẽ cho phép Nga cử các nhà ngoại giao khác thay cho những nhân
viên ngoại giao đã bị trục xuất.
Bên cạnh đó, vẫn còn có chỗ cho
sự hợp tác giữa Nga với phương Tây về một loạt vấn đề trong chương trình
nghị sự quốc tế, chẳng hạn như cuộc đàm phán về tình hình Syria,
Ukraine hay vấn đề Triều Tiên.
Ông Solovei cho rằng: “Hành động
đồng loạt trục xuất nhà ngoại giao Nga của Mỹ và phương Tây nhằm mục
đích duy nhất là thể hiện sự đoàn kết đối với Anh. Mặc dù điều này gây
khó khăn cho Nga nhưng nó không quá nguy hiểm”./.
theo VOV
Đấu thương mại Mỹ-Trung: Mèo nào cắn mỉu nào
(PL)- Thị trường chứng khoán của Mỹ bắt đầu nổi sóng ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố trả đũa thương mại.
Chỉ chưa đầy một tiếng sau khi Trung
Quốc (TQ) tuyên bố áp thuế lên 106 mặt hàng của Mỹ, một động thái trả
đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách 1.300 sản phẩm
TQ bị áp thuế nhập khẩu, thị trường chứng khoán New York đã chao đảo.
Chỉ số Dow Jones rơi tự do hơn 570 điểm chỉ 15 phút ngay khi mở phiên
giao dịch ngày 4-4 (giờ địa phương). Chỉ số Nasdaq và S&P 500 cũng
báo hiệu rớt thảm, kênh truyền hình kinh tế CNBC cho biết.
Màn trả đũa bắt đầu
Trước đó, vào đêm 3-4 (giờ địa phương), đài truyền hình CNN đưa tin chính quyền Mỹ dự định áp rào cản thương mại
lên số hàng hóa với tổng trị giá 50 tỉ USD nhập khẩu từ TQ. Tổng thống
Trump và Washington xem đây là biện pháp trừng phạt TQ vì các hoạt động
đánh cắp bí mật công nghệ, bằng sáng chế từ Mỹ, những chính sách bất
công thương mại và cưỡng ép chuyển giao công nghệ mà các công ty Mỹ phải
chịu đựng khi bước chân vào thị trường TQ.
Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong buổi đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh vào cuối năm 2017. Ảnh: AFP
Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer
từng cho biết mức thuế 25% sẽ được áp dụng cho tất cả sản phẩm nằm
trong “danh sách đen” nói trên. Các rào cản thương mại sẽ không có hiệu
lực ngay lập tức. Chính quyền Mỹ sẽ tổ chức một phiên điều trần công
khai với các doanh nghiệp nội địa. Và kể cả sau phiên điều trần đó cũng
chưa rõ các biện pháp “trừng phạt” có được áp dụng hay không. Một lượng
lớn sản phẩm bị đánh thuế thuộc về ngành hàng không, công nghệ thông tin
liên lạc và máy móc.
Đáp lại những động thái “nắn gân” của
Washington là những đòn trả đũa nặng ký từ Bắc Kinh. TQ hôm 2-4 đã áp
thuế 25% lên 128 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, trong đó có nhiều sản phẩm
chủ lực như đậu nành, ô tô và whisky. Chưa đầy 24 tiếng sau khi xuất
hiện thông tin về “danh sách đen” áp thuế hàng nhập khẩu TQ, Bắc Kinh
tiếp tục công bố danh sách bổ sung 106 hàng hóa Mỹ bị áp thuế. Các động
thái này làm tăng tâm lý lo ngại trên toàn cầu về một cuộc chiến thương
mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, CNBC nhận định.
Ông Gregory Moore, Trưởng khoa Nghiên
cứu quốc tế ĐH Nottingham ở TP Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang), cho rằng
những trả đũa của TQ mới là “màn dạo đầu của chiến tranh thương mại” và
cả hai phía sẽ còn tiếp tục đáp trả lẫn nhau. “Sẽ có thêm một số động
thái trả đũa qua lại. Tình hình sẽ leo thang thêm một lúc trước khi mọi
thứ hạ nhiệt. TQ sẽ bắt kịp mọi động thái mà Mỹ đưa ra” - ông Moore trả
lời tờ South China Morning Post (SCMP).
Đòn đáp lễ nặng ký
Bắc
Kinh cho thấy họ sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với Washington trong màn
so găng hạng nặng lần này. Dù thời hạn chính thức có hiệu lực của danh
sách áp thuế vẫn chưa được tiết lộ, Bộ Thương mại TQ khẳng định hàng rào
thuế quan của họ nhắm đến tổng giá trị sản phẩm cũng lên đến 50 tỉ
USD/năm, tức là ngang ngửa mục tiêu mà Mỹ đặt ra đối hàng nhập khẩu TQ.
Tuần trước, cựu Bộ trưởng Tài chính TQ
Lâu Kế Vỹ (Lou Jiwei) cũng đã dự đoán rằng bước đáp trả tiếp theo của
Bắc Kinh sẽ nhắm vào đậu nành và ô tô Mỹ, những mặt hàng có thể khiến
nền kinh tế Mỹ cảm nhận rõ nỗi đau. Ông Gregory Moore nhận định các phản
ứng của Bắc Kinh đã được tính toán kỹ lưỡng. Việc áp thuế lên thịt heo
Mỹ vào ngày 2-4 sẽ đánh vào các cử tri đảng Cộng hòa trong ngành chăn
nuôi. Còn theo John Gong, nhà kinh tế ĐH Kinh doanh và kinh tế quốc tế ở
Bắc Kinh, đậu nành là nhóm hàng xuất khẩu đắt giá nhất của Mỹ đến TQ
với tổng giá trị hằng năm lên đến gần 14 tỉ USD. Các bước đi này nhắm
đến nông nghiệp Mỹ, nhóm cử tri có sức ảnh hưởng lớn. Điều này tạo nên
chi phí chính trị đối với cá nhân ông Trump ngay trước thềm cuộc bầu cử
giữa nhiệm kỳ tại lưỡng viện. “Đánh vào đậu nành là một con bài rất hiệu
quả” - ông John Gong đánh giá.
Thị trường chứng khoán New York đã sớm phản ứng tiêu cực trước màn trả đũa thương mại qua lại giữa Mỹ và TQ.
Thứ trưởng Tài chính TQ Chu Quang Diệu
(Zhu Guangyao) trả lời đài CNBC rằng nước này thực chất không muốn chiến
tranh thương mại nhưng sẵn sàng “đáp lễ” Washington nếu như bị khiêu
khích. “Chúng tôi sẽ trả đũa nếu như ai đó làm phương hại lợi ích của
chúng tôi. Đừng ai mong chờ TQ ngậm bồ hòn làm ngọt khi những lợi ích
chính đáng của chúng tôi bị xâm phạm” - thứ trưởng Tài chính TQ nhấn
mạnh nhưng cũng đồng thời để mở cánh cửa đối thoại hạ nhiệt căng thẳng
thương mại thông qua những cách thức mang tính xây dựng hơn hiện nay.
“Đã đến lúc chính phủ Mỹ thay đổi và chọn trở lại con đường đúng đắn,
cam kết với những đối thoại thực chất cùng phía TQ. Chúng tôi kỳ vọng
hai nước có thể hợp tác” - ông Chu trả lời kênh truyền hình CNBC. Khi
câu chuyện về “cây gậy” trả đũa thương mại giờ đã rõ, Bắc Kinh cũng phát
đi những tín hiệu sẵn sàng tặng Mỹ “cà rốt” và nhượng bộ thị trường
thông qua đàm phán, tờ SCMP nhận định.
Ông Scott Kennedy, thuộc Trung tâm
Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, D.C., cho rằng TQ
có thể dễ dàng giảm chênh lệch thương mại với Mỹ và thực hiện những
nhượng bộ nhỏ. “Mục đích lớn nhất của TQ là bảo vệ quyền can thiệp của
nhà nước vào mọi khu vực kinh tế vào bất kỳ lúc nào và dưới bất kỳ lý do
nào. Tuy nhiên, TQ có thể sẵn sàng nhượng bộ trong chính sách công
nghiệp khi các lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực”. Tháng 3 vừa qua, Thủ
tướng Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đã hứa hẹn sẽ chấm dứt quy định buộc
các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ khi bước vào thị trường
công nghiệp chế tạo. Ông cũng cam kết Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh bảo vệ tài
sản trí tuệ. Phó Thủ tướng TQ Lưu Hạc (Liu He) cũng đẩy mạnh mở cửa khu
vực tài chính cho các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời sẵn sàng giảm
thuế đối với xe nhập khẩu từ Mỹ nhưng không hứa lộ trình cụ thể.
“Sự nhượng bộ của TQ được thể hiện qua
những lời hứa này. Vấn đề lớn ở đây là phía Mỹ không đủ tin tưởng những
lời hứa đó sẽ thành hiện thực. Họ cũng lo không còn đủ thời gian để chờ
những cam kết được thực hiện” - ông John Gong cho biết.
Cú sốc ở Phố Wall
Các tuyên bố trả đũa của TQ đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán
Mỹ vốn nhạy cảm với thông tin. Việc Bắc Kinh công bố bổ sung trả đũa
thương mại ngay trước phiên giao dịch tại New York để lại cho Washington
một khe cửa quá hẹp để có các động thái giảm tối thiểu tác động lên thị
trường chứng khoán. Cổ phiếu của các nhà công nghiệp vận tải là thê
thảm nhất với Ford và General Motors tuột giá gần 4%, còn Boeing thì rơi
mất 6%. Thị trường TQ cũng không hoàn toàn sóng yên biển lặng, theo
CNBC thì đồng nhân dân tệ của TQ ngày 3-4 đã rớt giá 0,4%, đợt biến động
giá ghi nhận trong một ngày mạnh nhất hai tuần qua.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ
Wilbur Ross sáng cùng ngày (giờ địa phương) đã phải nhanh chóng lên
tiếng trấn an thị trường chứng khoán Mỹ. Trả lời phỏng vấn đài CNBC, ông
tuyên bố hàng rào thuế quan của TQ tác động chưa đến 0,3% GDP của Mỹ,
không phải là mối đe dọa gì ghê gớm và cá nhân ông khá bất ngờ trước
những phản ứng của Phố Wall. “Tôi hơi bất ngờ rằng Phố Wall thấy... bất
ngờ trước phản ứng của TQ. Điều này đã được báo trước từ nhiều ngày,
nhiều tuần qua” - ông Ross chia sẻ. Tổng thống Trump sáng cùng ngày cũng
lên mạng xã hội Twitter trấn an rằng Mỹ không có chiến tranh thương mại
với TQ.
TRUNG NHÂN
Nhà phố, biệt thự tại TP.HCM tăng giá mạnh
04/04/2018 18:35
Nhà phố tại TP.HCM đang tăng giá mạnh - Ảnh: Internet
Trong quý 1/2018, một số dự án nhà phố, biệt
thự tại TP.HCM ghi nhận tăng trưởng 5-7% so với quý trước. Trong thời
gian tới, nhu cầu mạnh đến từ mục đích mua để ở và đầu tư sẽ khiến giá
phân khúc biệt thự, nhà phố tiếp tục tăng.
Ngày 4.4, JLL Việt Nam công bố báo cáo về thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2018.
Theo đó, nguồn cung mới biệt thự và nhà
phố đạt 1.512 căn, giảm 16,1% so với quý trước nhưng tăng 12,6% so với
cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết các dự án mở bán nằm ở quận 9, quận 8, quận
Thủ Đức và huyện Bình Chánh.
Về nguồn cung tương lai, JLL nói rằng số
lượng các căn biệt thự, nhà phố hoàn thiện từ nay đến năm 2020 có xu
hướng giảm mạnh. Nếu như năm 2018 có khoảng 7.000 căn được bàn giao thì
năm 2019 con số này sẽ giảm một nửa và đến năm 2020 lượng nhà ở thấp
tầng đi vào bàn giao chỉ bằng 1/4 năm 2018.
Về giá bán, thống kê của đơn vị này cho thấy giá bán trên thị trường sơ cấp đang ở mức 1.700 USD/m2, giá bán trên thị trường thứ cấp khoảng 2.800 USD/m2.
Giá bán tại mỗi dự án cũng ghi nhận mức tăng trưởng trong quý 1/2018,
một số dự án phân khúc giá thấp ghi nhận tăng trưởng 5-7% so với quý
trước.
JLL cho rằng nhu cầu mạnh mẽ đến từ mục
đích mua để ở và đầu tư sẽ khiến giá phân khúc biệt thự trong năm 2018
còn tiếp tục tăng. Cạnh đó, tỷ lệ bán dự báo tiếp tục xu hướng tăng đến
cuối năm 2018.
Ở phân khúc căn hộ, lượng mở bán quý
1/2018 cũng đạt 13.647 căn, giảm 10% so với quý trước nhưng tăng đến
59,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc trung cấp chiếm đến
62%.
Cùng với nguồn cung mạnh, lượng bán ra
trong quý này đạt 15.568 căn, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ
chiến dịch bán hàng tốt của chủ đầu tư và sức mua tốt trên thị trường.
Quý này, giá bán căn hộ cũng tiếp tục tăng, với mức tăng từ 1 -2% so với
quý trước.
Vẫn theo JLL đến cuối năm 2018, thị
trường căn hộ kỳ vọng chào bán thêm 32.000-35.000 căn, trong đó phân
khúc bình dân và trung cấp chiếm đa số.
Phan Diệu
Vụ khói mịt mù trên cao tốc: Camera giám sát cách vị trí tai nạn hơn 3km
Có ý kiến cho rằng camera trong hệ thống giao thông
của tuyến đường đã không ghi nhận sớm sự việc để cảnh báo khiến nhiều
xe gặp nạn.
225
75
Khói mịt mù trên cao tốc đã khiến loạt xe tông liên hoàn
Liên quan vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào ngày 3/4 trên cao tốc
TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chiều tối 4/4, bà Nguyễn Thị Hoài Phương
- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam
(VEC E) cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là
tài xế bị hạn chế tầm nhìn do ảnh hưởng của khói khi người dân đốt đồng
bên phải tuyến cao tốc, cháy lan vào trong hành lang an toàn.
Theo bà Phương, việc đốt rơm rạ khô trên đồng sau mỗi mùa vụ để lấy
nguồn phân bón tự nhiên là tập quán canh tác ngàn đời của người nông
dân, không phải chỉ ở khu vực đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu
Giây mà còn ở nhiều tuyến đường khác trên cả nước. Với tư cách là đơn vị
khai thác tuyến đường ngang qua phần đất ruộng của dân, VEC E không thể
nghiêm cấm hoặc yêu cầu địa phương nghiêm cấm công việc này.
Song bà Phương khẳng định, VEC E đã cùng địa phương tuyên truyền về
việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt khi đốt đồng ở các
vị trí gần hành lang an toàn đường cao tốc; thông tin chặt chẽ với địa
phương về việc thực hiện việc đốt đồng có kiểm soát, trong trường hợp bà
con đốt đồng ở các vị trí có nguy cơ cháy lan cao thì tăng cường gác
trực và chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và lực lượng phòng cháy chữa cháy.
Đồng thời xiết chặt việc phối hợp với các đơn vị dọc tuyến cao tốc trong
việc phòng cháy chữa cháy.
Về các ý kiến liên quan đến việc camera trong hệ thống giao thông
thông minh của tuyến đường không ghi nhận sớm sự việc, bà Phương cho
biết, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được trang bị 16
camera CCTV (hệ thống camera giám sát). Đó là các camera dùng để theo
dõi hình ảnh, được lắp đặt tại các nút giao, trạm thu giá và cầu Long
Thành, chứ không phải được bố trí trên toàn tuyến. Do vậy, có rất nhiều
vị trí trên tuyến không thể có được hình ảnh hoặc nắm bắt ngay tình
trạng thực tế để có cảnh báo.
“Như vào ngày 3/4, sự cố xảy ra ở Km19+km20 nhưng ví trí camera CCTV
gần nhất là ở Km22+300 (nhánh D vào trạm thu giá Quốc lộ 51), tức cách
nhau 3,28km. Khi khói bốc lên cao thì nhân viên giám sát mới có thể quan
sát qua camera và báo cho lực lượng tuần tra lên vị trí có khói”, bà
Phương thông tin.
“Ngay khi tiếp cận, nhân viên đã phong tỏa và cảnh giới hiện trường,
dập lửa bằng xe bồn và bình cứu hỏa tại chỗ, đưa thông tin lên bảng báo
điện tử, thông báo cho VOV Giao thông về tình trạng hạn chế tầm nhìn,
đóng đường nhánh A từ Quốc lộ 51 lên cao tốc để hạn chế các xe ùn ứ”, bà
Phương thông tin thêm.
Vị trí người dân đốt rơm rạ gây khói mịt mù
Do đó, Phó Giám đốc VEC E cho rằng, toàn bộ lực lượng trên tuyến
đường đã thực hiện theo đúng quy trình xử lý sự cố khẩn trương nhất có
thể, đồng thời thông tin kịp thời đến các đơn vị báo chí để cập nhật kịp
thời cho người dân được biết. “Tuy nhiên, do lượng khói quá lớn và dày
đặc, đồng thời với hướng gió thuận lợi cho việc cháy lan vào trong hành
lang an toàn đường cao tốc nên công tác xử lý rất khó khăn”, bà Phương
giải thích.
Theo quy định, trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây,
trong điều kiện bình thường (tức khi mặt đường khô ráo) thì khoảng cách
an toàn tương ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau: Ở tốc độ 120km/h
là 100m, 100km/h là 70m, 80km/h là 55m, trên 60km/h là 35m. Tuy nhiên,
trong điều kiện đặc biệt (khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn
trợt…) thì người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp
lớn hơn khoảng cách an toàn quy định như trên.
“Điều kiện khói dày đặc hạn chế tầm nhìn như tình huống không mong
muốn trong sự cố ngày 3/4 cũng đòi hỏi người lái xe cần quan sát và điều
chỉnh khoảng cách phù hợp để giữ an toàn. Chúng tôi kính đề nghị các
công ty vân tải hành khách như Toàn Thắng, Hoa Mai, Mai Linh, Kim Mạnh
Hùng, Cường Thủy,… quan tâm đặc biệt đến việc tuyên truyền nâng cao nhận
thức của các tài xế xe khách. Do khi có sự cố xảy ra, các hành khách
trên xe khách sẽ là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất”, bà Phương nhấn
mạnh.
Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh mong các mạnh thường
quân dừng gửi tiền; “Soái ca” tiết lộ lý do lao xuống sông cứu cô gái
nhảy cầu tự tử… là những tin nóng 24h qua.
75
25
Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh bất ngờ xin dừng nhận ủng hộ
Liên quan đến vụ việc tài xế Đỗ Văn Tiến (xã Hòa Bình, huyện Thủy
Nguyên, Hải Phòng) đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh rồi gây tai nạn, mạng xã
hội đang lan truyền thông tin một doanh nhân ở TP. Hồ Chí Minh đã đứng
ra ủng hộ và chuyển số tiền 240 triệu đồng cho anh Tiến.
Tài xế Tiến đã nhận được số tiền 240 triệu đồng do một doanh nhân ở Tp. Hồ Chí Minh ủng hộ.
Trưa 4/4, chị Nông Thị Cúc (vợ anh Tiến) cho biết, số tiền 240 triệu đồng từ doanh nhân đã đến tài khoản của chị.
Anh Tiến cho biết thêm, tính đến chiều 4/4, ngoài số tiền 240 triệu
của doanh nhân ở TP.HCM, anh còn nhận được 70 triệu từ các mạnh thường
quân khác ủng hộ.
“Số tiền hiện tại dự tính đã vượt so với phần gia đình tôi phải bồi
thường. Tôi mong muốn các mạnh thường quân dừng việc gửi tiền ủng hộ vào
tài khoản của vợ tôi”, anh Tiến cho hay.
Về số tiền các mạnh thường quân khác trên cả nước ủng hộ, chị Nông
Thị Cúc cho hay: “Ngoài phần giải quyết đền bù vụ tai nạn, vợ chồng tôi
cũng sẽ trích một số tiền đi ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn
hơn mình”. “Soái ca” tiết lộ lý do lao xuống sông cứu cô gái nhảy cầu tự tử
Sáng 4/4, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trao Bằng khen cho anh Lê Xuân Huân
(SN 1985, cán bộ kỹ thuật Chi nhánh viễn thông huyện Thiệu Hóa, Thanh
Hóa) vì hành động dũng cảm cứu cô gái nhảy xuống sông tự tử chiều tối
2/4.
Ông Lê Văn Châu – Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao Bằng khen cho anh Lê Xuân Huân (áo trắng). (Ảnh: Tuân Canon)
Chia sẻ về hành động dũng cảm của mình, anh Lê Xuân Huân nhớ lại,
chiều tối 2/4 khi vừa di chuyển tới giữa cầu Thiệu Hóa, anh Huân thấy
một cô gái đang nhảy cầu tự tử. Lập tức, anh Huân cởi mũ bảo hiểm, điện
thoại vứt lại trên cầu rồi nhảy xuống sông cứu cô gái.
Anh Huân cho biết, anh lớn lên ở giữa hai con sông nên biết bơi từ
năm học lớp 3. Khi thấy cô gái nhảy xuống sông anh lập tức nghĩ tới việc
nhảy xuống sông cứu cô gái mà không quan tâm tới việc có thể bị đuối
nước hay gặp nguy hiểm vì độ cao từ cầu xuống mặt nước khá lớn (20 mét)
“Lúc đó tôi không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì, tôi
hành động hoàn toàn theo bản năng, cứ thế lao xuống để cứu cô gái”, anh
Huân kể và cho biết, trước đó anh từng 2 lần cứu người đuối nước. Tổ chức tiệc cưới con vượt quá 300 khách, Phó Chủ tịch xã bị kỷ luật
Trong báo cáo sau 5 năm triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội của Thành ủy Hà Nội, phần lớn
cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan của thành phố chấp hành
nghiêm.
Vẫn có trường hợp là cán bộ ở Hà Nội vi phạm nếp sống văn minh (ảnh minh họa).
Tuy nhiên vẫn có trường hợp vi phạm. Điển hình, trên địa bàn huyện
Thanh Trì để xảy ra trường hợp 1 Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã tổ
chức cưới cho con đã vi phạm làm tiệc cưới vượt quá 300 khách theo quy
định và bị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách về Đảng và chính quyền.
Theo giải thích của vị Đảng ủy viên này, gia đình vượt quá 300 khách theo quy định vì họ hàng, làng xóm đông.
Trước đó, Hà Nội quy định cán bộ, đảng viên tổ chức tiệc cưới không
được mời quá 300 người, tương đương 50 mâm cỗ; không tổ chức cưới ở
khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp. Ô tô Lexus đâm người phụ nữ đi xe SH tử vong
Ngày 3/4, tại đường Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy
ra 1 vụ TNGT giữa xe ô tô nhãn hiệu Lexus mang BKS: 14A-122.05 với xe
máy Honda SH BKS: 14B1-312.09 khiến một người tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ TNGT khiến người phụ nữ tử vong
Tại thời điểm trên, xe ô tô Lexus đang lưu thông trên đường bất ngờ
bị nổ lốp phía sau, do bất ngờ lái xe bị mất lái nên đã va chạm với xe
máy Honda SH đang chạy song song bên cạnh. Sau cú va chạm mạnh đã khiến
người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.
Nạn nhân được xác định là Phạm Thị Hạnh, sinh năm 1973, trú tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Bộ Y tế lý giải việc bỏ quy định ngực lép đối với nhân viên đường sắt
Trao đổi với PV ngày 4/4, TS.Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế
(Bộ Y tế), Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự thảo thông tư quy định tiêu
chuẩn sức khỏe tuyển dụng và sức khỏe định kỳ của nhân viên đường sắt
cho biết, Hội đồng thẩm định đã quyết định bỏ quy định “ngực lép”, “răng
vẩu” đối với người làm trong ngành đường sắt.
Bộ Y tế sẽ bỏ quy định ngực lép, vẩu răng đối với nhân viên đường sắt (ảnh minh họa)
Đối với việc bỏ quy định ngực lép, ông Quang lý giải, Hội đồng phân
tích thì thấy rằng, vòng ngực không phải là tiêu chí để đo chức năng hô
hấp. Hiện nay các chuyên gia y tế đánh giá chức năng hô hấp bằng dung
tích thở sống tức là chỉ cần thổi vào một dụng cụ là hiện hết các chỉ số
của chức năng hô hấp. Từ đó có thể đánh giá có đủ sức khỏe hay không.
Về việc bỏ quy định “vẩu răng” không được làm gác ghi, theo ông
Quang, theo quy định cũ từ năm 2001, vẩu răng là bệnh lý răng hàm mặt vì
thế không được làm gác ghi.
“Làm nhân viên gác ghi có nhiệm vụ thổi còi nếu vẩu quá sẽ không thổi
được còi. (Răng vẩu được tính bằng độ vênh của hàm trên và hàm dưới, sẽ
được đo và quan sát cụ thể khi khám). Do nhận thấy, tiêu chí này hiện
giờ không cần thiết đối với người gác ghi (không phải thổi còi, có thể
đi chỉnh nha….) nên Bộ Y tế quyết định bỏ quy định cũ này”, ông Quang
nói.
Khởi tố thêm tội giết người đối với kẻ bắt cóc con người tình để tống tiền
Bắt cóc con riêng người tình để tống
tiền, sau đó dùng dao đâm người trọng thương, Bằng vừa bị cơ quan điều
tra khởi tố thêm về tội giết người.
Bùi Công Tuấn Bằng tại cơ quan điều tra
Ảnh: Phạm Cường
Ngày 4.4, đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an H.Krông Búk (Đắk
Lắk), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố thêm tội giết người
đối với Bùi Công Tuấn Bằng (36 tuổi, trú xã Ngọc Wang, H.Đắk Hà, Kon Tum).
Trước đó, vào ngày 21.12.2017, Bằng bị Công an H.Đắk Hà khởi tố về
tội cố ý gây thương tích. Tiếp đó, ngày 27.12.2017, Công an H.Krông Búk
khởi tố vụ án hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Công Tuấn Bằng.
Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2015, Bằng và chị Võ Thị Yến
Duyên (33 tuổi, trú xã Cư Pơng, H.Krông Búk) sống chung không đăng ký
kết hôn. Chị Duyên đã ly hôn và có một con riêng là N.N.D.A (3 tuổi) với
chồng trước.
Đến tháng 12.2016, giữa Bằng và chị Duyên xảy ra mâu thuẫn, chị Duyên đưa con riêng của mình về Đắk Lắk sinh sống.
Ngày 14.12.2017, khi cháu A. đang đi học ở 1 trường mầm non ở xã Cư
Pơng, Bằng đến trường tự nhận là bố ruột để đón cháu A. đưa về Gia Lai,
rồi tiếp tục đưa sang Kon Tum. Sau đó, Bằng gọi điện cho chị Duyên, bảo
nếu muốn gặp con phải đưa cho Bằng 100 triệu đồng và hẹn chị Duyên qua Kon Tum để giao tiền.
Chị Duyên liền đến Công an H.Krông Búk trình báo sự việc. Ngay sau
đó, Công an H.Krông Búk phối hợp với lực lượng công an tỉnh Kon Tum tiến
hành điều tra, giải cứu con tin.
Khi chị Duyên sang Kon Tum thì Bằng liên lạc qua điện thoại nhiều
lần thay đổi địa điểm hẹn gặp. Đến khoảng 6 giờ ngày 15.12.2017, Bằng
hẹn chị Duyên đến tại cây xăng Phương Thanh ở xã Hà Mòn, H.Đắk Hà để đưa
tiền chuộc.
Khi Bằng từ trên ô tô con bước xuống cùng bé A. thì chị Duyên ôm
con bỏ chạy. Bằng lao theo dùng dao nhọn đâm chị Duyên nhiều nhát. Lúc
này, các trinh sát ập tới khống chế, bắt giữ Bằng cũng bị Bằng dùng dao
chống trả.
Hậu quả, chị Duyên và thượng úy Hoàng Bá Hùng (công tác tại Công an
H.Krông Búk) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa
tỉnh Kon Tum; một sĩ quan công an khác bị thương nhẹ ở tay.
Theo đại tá Xuyền, quá trình điều tra, nhận thấy hành vi của Bằng
dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Duyên đủ yếu tố cấu thành tội giết
người nên Công an H.Krông Búk quyết định khởi tố thêm tội danh giết
người đối với Bằng.
Hiện Công an H.Krông Búk đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xử lý vụ án theo thẩm quyền.
Syria “tố” Mỹ giúp IS giành quyền kiểm soát mỏ dầu thô
Một mỏ dầu thô ở phía bắc Syria (Ảnh minh họa: Sputnik)
Theo Sputnik, trong một sự kiện về quốc phòng tại Moscow, Nga,
Thứ trưởng Quốc phòng Syria Mahmoud al-Shawa cho biết Mỹ đang duy trì
“sự hiện diện trái phép của quân đội và quân sự trên đất Syria để giành
quyền kiểm soát các mỏ dầu thô nhằm chia tách Syria”. Ông al-Shawa còn
cáo buộc Washington trợ giúp tổ chức khủng bố IS vì mục đích này.
Quan chức này còn cho rằng Mỹ dường như đã vi phạm luật nhân đạo khi
tiến hành triển khai lực lượng quân sự trên đất Damascus. Ông cho rằng
sau khi “Nga và Iran đóng góp vào việc chấm dứt cuộc chiến, Mỹ đã gia
tăng sự hiện diện của họ ở phía bắc Syria”.
Liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đang duy trì các hoạt động
tác chiến ở Syria và Iraq. Lực lượng này đã hợp tác cùng chính phủ Iraq
trong cuộc chiến chống IS, nhưng chưa nhận được sự đồng ý của chính phủ
Syria cho các hoạt động chống khủng bố trên lãnh thổ Damascus.
Nga đã tham chiến ở Syria năm 2015 và hỗ trợ lực lượng quân đội nước
này trong cuộc chiến tiêu diệt "bóng đen" khủng bố sau khi nhận được đề
nghị của Tổng thống Bashar Assad. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga
Vladimir Putin đã tuyên bố rút các lực lượng quân sự ra khỏi Damascus
sau khi cuộc chiến chống khủng bố ở đây được cho là đã đến hồi kết.
Giới quan sát cho rằng ngay từ khi bắt đầu chiến dịch can thiệp quân
sự vào Syria, Moscow đã theo đuổi mục tiêu "toàn vẹn lãnh thổ Syria".
Một số ý kiến khác cho rằng động thái của ông Putin cũng nhằm gây sức ép
và gửi thông điệp đến Washington rằng đến lúc Mỹ cần rút lực lượng khỏi
Syria hay nói cách khác là "sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực này
không cần thiết".
Vào ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Syria.
Đức Hoàng
Theo Sputnik
Nổ súng tại trụ sở YouTube vì "ghét" công ty
SGGPO
Nữ nghi phạm Nasim Aghdam cho rằng
mình bị YouTube "ngăn chặn" và đã nói với gia đình rằng cô "ghét"
YouTube trước vụ nổ súng tại trụ sở YouTube ở TP San Bruno, quận Mateo,
bang California, Mỹ.
Nasim
Aghdam, nghi phạm nổ súng tại trụ sở YouTube ở TP San Bruno, quận
Mateo, bang California, Mỹ, ngày 3-4-2018. Ảnh do Cảnh sát San Bruno
công bố
Các nhà điều
tra không tin rằng Aghdam chủ ý nhắm bắn 3 nạn nhân khi rút ra một khẩu
súng ngắn và nổ súng trong sân trụ sở YouTube ngày 3-4, tại California,
làm 3 người bị thương rồi tự sát.
Tuy nhiên, một quan chức thực thi pháp
luật liên quan cuộc điều tra nói với AP rằng Aghdam đã có một cuộc tranh
cãi kéo dài với YouTube. Quan chức giấu tên này cho biết Aghdam đã sử
dụng tên online là "Nasime Sabz". Một trang web có tên này đã bác bỏ
chính sách của YouTube và cho biết YouTube đã cố gắng "ngăn chặn" những
người tạo nội dung.
Một thông điệp trên trang web Nasime
Sabz cho biết: "YouTube đã lọc các kênh của tôi để ngăn người xem! Không
có cơ hội phát triển bình đẳng trên YouTube hoặc bất kỳ trang web chia
sẻ video nào khác, kênh của bạn chỉ phát triển nếu họ muốn!!!!!".
Cha cô là Ismail Aghdam nói với Bay Area
News Group rằng Aghdam "ghét" YouTube và tức giận vì YouTube đã ngưng
trả tiền cho những video cô đăng trên đó.
Hôm 2-4, cha Aghdam đã gọi cho cảnh sát
để báo việc con gái mình mất tích sau khi cô không trả lời điện thoại
trong 2 ngày và cảnh báo cảnh sát rằng cô có thể đi đến trụ sở YouTube.
Cảnh sát ở Mountain View, cách trụ sở
YouTube khoảng 50 km, đã tìm thấy Aghdam ngủ trong xe cô tại một bãi đậu
xe vào khoảng 2 giờ sáng 3-4, nhưng cảnh sát đã để cô đi sau khi cô từ
chối trả lời họ.
Phát ngôn viên cảnh sát Katie Nelson cho biết Aghdam dường như không phải là mối đe dọa cho bản thân cô và những người khác.
Nelson không cho biết cảnh sát có được cảnh báo rằng Aghdam có thể đang trên đường đến trụ sở YouTube.
Trước đó, cơ quan thực thi pháp luật cho
biết vụ nổ súng tại trụ sở YouTube đang được điều tra theo hướng là một
vụ tranh cãi nội bộ nhưng không phức tạp. Chưa rõ lý do cảnh sát cho
biết những người bị bắn không phải là mục tiêu cụ thể.
Trụ sở YouTube được xây dựng cuối những
năm 1990, lúc đó cho nhà bán lẻ quần áo Gap. HIện có hơn 1.000 kỹ sư và
nhân viên YouTube làm việc trong nhiều tòa nhà.
Phát ngôn viên YouTube Chris Dale cho
biết: "Hiện nay có cảm giác như toàn bộ cộng đồng YouTube, tất cả nhân
viên, đều là nạn nhân của tội ác này".
>> Clip Cảnh sát phản ứng vụ nổ súng tại trụ sở YouTube ở TP San Bruno, California, Mỹ, ngày 3-4-2018. AP
GIA HY
Cửa hàng quần áo ở trung tâm Hà Nội cháy ngùn ngụt giờ tan tầm
19:09 04/04/2018
Tầng thượng của tòa nhà 4 tầng ở trung tâm Hà Nội phát hỏa giờ tan tầm
4/4. Nơi đây kinh doanh thời trang, nằm giữa khu dân cư đông đúc.
Chiều tối 4/4, người dân quanh tòa nhà 4 tầng trên đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thấy lửa bùng lên ở tầng thượng nên hô hoán và báo cảnh sát.
Sau ít phút, Phòng cảnh sát PCCC số 1 điều 2 xe chuyên dụng đến hiện
trường. Tiếp đó, đơn vị này đưa 2 xe cứu hỏa khác đến hỗ trợ.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuấn Việt.
Anh Việt - sống gần nơi xảy ra cháy - cho biết sau hơn chục phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Tòa nhà gặp sự cố là nơi kinh doanh thời trang. Lửa chỉ bùng phát ở tầng thượng, các tầng dưới không bị ảnh hưởng.
Hỏa hoạn xảy ra giờ tan tầm đông đúc nhưng rất may điểm phát cháy gần trụ sở Phỏng cảnh sát PCCC số 1. Ảnh: Google Maps.
Tòa nhà này nằm giữa khu dân cư đông đúc, cách công an phường sở tại khoảng 100 m. Gần đó là trụ sở Phòng cảnh sát PCCC số 1.
Theo một cán bộ tham gia cứu hỏa, sự cố xảy ra do cháy vải ở khu vực tầng thượng. Tai nạn không gây thiệt hại về người.
Dân trí Đang dắt xe máy ra sân để đi làm, anh A. bất
ngờ bị trúng đạn ngay trước cửa nhà. Thấy vậy, cha anh A. chạy ra để
giúp con thì cũng bị trúng đạn, phải nhập viện cấp cứu.
Chiều ngày 4/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra vụ hai cha con bị trúng đạn ngay trước cửa nhà.
Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, anh Trương V.A. (19 tuổi,
ngụ khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt) đang đưa xe máy từ
trong nhà ra ngoài sân thì bất ngờ bị một viên đạn bắn trúng tay trái.
Hiện trường nơi 2 cha con anh A. bị bắn
Lúc này, ông Trương C.B. (62 tuổi) đang ở trong nhà thấy con trai bị
chảy máu nhiều, liền chạy ra định băng bó thì bất ngờ bị 2 viên đạn bắn
vào tay phải.
Ngay sau đó, hai người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Lâm Đồng. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã gắp ra 4 viên đạn chì từ tay hai
cha con.
Hai nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng
Ghi nhận tại hiện trường, hiên nhà ông B. có nhiều vết máu. Chiếc ô tô đậu trước cửa nhà ông Bình bị dính 6 vết đạn.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến bảo vệ,
khám nghiệm hiện trường và triệu tập một số người để lấy lời khai. Phía
lực lượng chức năng nhận định, hai nạn nhân bị bắn bằng súng hơi ga.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Ngọc Hà
Kiểm lâm bị hai phụ nữ đánh gãy xương mũi
19:52 04/04/2018
Nhân viên kiểm lâm ở Ninh Thuận đang đứng mua đồ chuẩn bị cho kế hoạch
tuần tra thì bị hai phụ nữ dùng gậy, nón bảo hiểm đánh gãy xương mũi.
Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận)
cho biết đang truy xét những người liên quan vụ anh Dương Đình Xuân (29
tuổi, kiểm lâm trạm kiểm lâm Nhị Hà, Hạt kiểm lâm Thuận Nam) bị đánh
gãy xương mũi.
Anh Xuân bị đánh gãy xương mũi. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm Lâm Ninh Thuận, khoảng 7h ngày 3/4, anh
Xuân được cử đi mua đồ dùng chuẩn bị cho kế hoạch kiểm tra việc khai
thác khoáng sản tại khu vực hồ Sông Biêu và khu vực CK7 giáp ranh 2 xã
Nhị Hà và Phước Hà.
Khi anh Xuân đang đứng mua đồ ở một tiệm tạp hóa thuộc xã Nhị Hà thì
bất ngờ bị hai người phụ nữ dùng khúc cây và nón bảo hiểm đánh túi bụi
vào mặt.
Bị đánh bất ngờ, nhân viên kiểm lâm dùng tay chống đỡ rồi chạy về trạm kiểm lâm Nhị Hà để kêu cứu.
Bị nhiều vết thương ở mặt, máu chảy ướt hết quần áo, nạn nhân sau đó
được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Kết quả chẩn
đoán ban đầu anh Xuân bị thương ở trán, gãy xương chính mũi.
Hạt kiểm lâm Thuận Nam, nơi anh Xuân công tác. Ảnh: Google Maps.
Trong hồ sơ, anh H Yô Na Buôn Yă (SN 1984, trú xã E A Hồ, huyện K
rông Năng, tỉnh Đắk Lắk) viết bảng đăng ký khai thác ngày 23/3 gửi UBND
xã E A Hồ 2 cây đa sộp cùng có đường kính 1,4 mét và chiều cao 12 mét.
Lý do gia đình anh muốn chuyển đổi sang trồng lại cây khác có giá trị
kinh tế cao hơn nên làm bảng đăng ký khai thác trình xã cho phép khai
thác.
Hồ sơ này còn kèm thêm đơn vận chuyển của ông Đinh Công Quân (thường
trú tại Thạch Thất, Hà Nội) về việc mua 1 cây cảnh (1 cây đa sộp) của
anh H Yô Na Buôn Yă để chuyển về chùa Tây Phương Cực Lạc ở Thạch Thất
trồng lấy bóng mát cho chùa. Đơn này cũng được viết cùng ngày 23/3.
Bảng đăg ký khai thác của người dân H Yô Na Buôn Yă 2 cây đa sộp
Đơn vận chuyển cây đa sộp về
chùa Tây Phương Cực Lạc ở Thạch Thất, Hà Nội của ông Đinh Công Quân sau
khi mua cây từ anh H Yô Na Buôn Yă
Một chủ cây khác, ông Phạm Đình Thướng (SN 1967, trú thôn 3, xã
EaPil, huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk), ngày 12/3 viết bảng đăng ký khai
thác 1 cây đa sộp đang trồng trên đất của gia đình.
"Trên đất sản xuất của gia đình tôi sót lại một cây đa sộp, rất cản
trở cho việc canh tác. Cây đa ảnh hưởng rất lớn đến việc cày, gieo
trồng. Để thuận lợi cho việc trồng cây, tôi được biết có chủ trương của
nhà nước cho khai thác tận dụng cây trên nương rẫy. Nay tôi xin đăng ký
khai thác số cây nói trên để về làm cây bóng mát” – đơn của ông Thướng
ghi.
Đơn xin khai thác lâm sản và vận chuyển lâm sản của ông Thướng được
UBND xã xác nhận ngày 12/3 và đơn xin xác minh khai thác cây đa gửi Hạt
kiểm lâm huyện M’Đrăk cũng được duyệt trong cùng ngày 12/3. Đến ngày
21/3, đại diện Hạt kiểm lâm huyện M’Đrăk, UBND xã Eapil và đại diện hộ
gia đình ông Thướng do ông này làm chủ hộ đã làm biên bản xác minh về
việc khai thác cây gỗ còn sót lại trong vườn nhà.
Đơn xin xác minh khai thác cây đa của ông Phạm Đình Thướng
Cụ thể, nội dung đơn thể hiện, vườn rẫy nhà ông Thướng có 1 cây đa
sộp đường kính gốc 1,8 mét, dài 8 mét, khối lượng hơn 9m3. Đơn xin khai
thác và vận chuyển cây đa sộp này có nội dung là tặng cho anh Lương Anh
Tuấn vận chuyển về xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội làm bóng mát.
Biên bản xác minh của các cơ
quan chức năng và hộ ông Thướng về việc khai thác cây đa sộp để tặng cho
anh Lương Anh Tuấn ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội trồng lấy
bóng mát (?)
Như Dân trí đưa tin, trong đêm 30/3, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng
CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bắt 3 xe tải và xe tải kéo rờ-moóc
của Công ty Hải Sơn vận chuyển 3 cây “quái thú” với nhiều lỗi vì phạm
như chở quá tải trọng, vượt chiều dài, chiều cao. Sau đó, các cây đã
được chuyển về một bãi đất trống ở đường tránh TP Huế.
Do không có người đến nhận, lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã lập biên bản tạm giữ 3 cây “khủng” này.
3 cây "quái thú" được xác định là đa sộp bị CSGT Thừa Thiên Huế bắt giữ tối 30/3
Đến trưa 3/4, một người đàn ông tên Chương ở Hà Nội đã mang 2 bộ hồ
sơ photocopy đến làm việc với kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhận là
chủ cây. Tuy nhiên hồ sơ photo được xác định là không đủ căn cứ pháp lý
nên bị trả về. Trong ngày 4/4 các hồ sơ gốc đã được Chi cục Kiểm lâm
tỉnh này chính thức tiếp nhận và đang xác minh, làm rõ.
Nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, bộ hồ
sơ ngày 3/4 và 4/4 cơ bản là giống nhau. 3 cây “quái thú” đều là các cây
đa sộp có nguồn gốc từ Đắk Lắk. Đơn vị đang làm rõ xem hồ sơ gốc có đủ
căn cứ pháp lý hay không. Nếu cây không có hồ sơ đảm bảo thì kiểm lâm sẽ
xử lý như với lâm sản trái phép là xử phạt và tịch thu.
Các cây đa sộp hình dáng khủng này đang nằm chơ vơ giữa nắng 5 ngày nay tại bãi đất trống trên đường tránh TP Huế
Đại Dương
Đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình
04/04/2018 22:45
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần
Phương Bình là người tổ chức, chủ mưu, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài
sản, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ
sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng
Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng của Ngân
hàng TMCP Đông Á - DongA Bank) cùng 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm
trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại DongA Bank. Trong
21 bị can bị đề nghị truy tố, có 8 bị can đang được tại ngoại, 13 bị can
bị tạm giam. Chủ mưu, gây thiệt hại lớn
Trước
đó, ngày 9-12-2016, cơ quan trên đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt
tạm giam ông Trần Phương Bình cùng một số đồng phạm.
Ông Bình và
bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank) bị đề nghị
truy tố 2 tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trong 19 bị can còn lại có nguyên Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân
và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DongA Bank, bị đề nghị truy tố
tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọng".
Theo kết luận điều tra, DongA Bank có vốn điều lệ
5.000 tỉ đồng, 100% cổ đông trong nước, trong đó cổ đông sáng lập chiếm
13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%. Nhóm cổ đông do ông Trần Phương
Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ của DongA Bank và nhóm cổ đông
PNJ (do vợ ông Bình làm chủ tịch HĐQT) nắm giữ 7,7% vốn điều lệ.
Cơ
quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình là người tổ chức, chỉ đạo
các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongA Bank, đã lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.405 tỉ đồng, bao
gồm: 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongA
Bank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và
hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng
tài khoản trái phép...
Hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình và
các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc DongA Bank lỗ lũy kế 31.076
tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm
2015, làm cho tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng. Từ đó, cơ quan
điều tra xác định ông Trần Phương Bình là bị can chính, chủ mưu, chỉ đạo
cấp dưới chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại lớn cho DongA Bank.
Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình. Ảnh: TẤN THẠNH
Cùng cấp phó chiếm đoạt 486 tỉ đồng
Trong
20 bị can bị đề nghị truy tố với ông Bình có nguyên Phó Tổng Giám đốc
DongA Bank Nguyễn Thị Kim Xuyến. Theo kết luận điều tra, bà Xuyến đã sử
dụng Công ty TNHH TMCP Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá
nhân lập hồ sơ rút 467 tỉ đồng của DongA Bank để ông Trần Phương Bình
mua cổ phần của ngân hàng này. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất
quỹ chi hơn 475 tỉ đồng để tất toán các khoản vay này, chi sai nguyên
tắc hơn 10,8 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm
với ông Bình chiếm đoạt tổng cộng 486 tỉ đồng của DongA Bank.
Bà
Xuyến còn bị cáo buộc chiếm đoạt của DongA Bank 40 tỉ đồng trong việc
DongA Bank cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng; xuất khẩu và kinh doanh
vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất sai nguyên tắc gây thiệt hại cho
DongA Bank hơn 1.000 tỉ đồng; phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỉ
đồng và 1.574 tỉ đồng.
Cũng theo kết luận điều tra, cùng với bà
Nguyễn Thị Ngọc Vân và các nguyên cán bộ sở giao dịch của DongA Bank bị
đề nghị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" còn có ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán
bộ Công an TP HCM). Ông Ánh bị xác định có hành vi tất toán khống khoản
vay 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongA Bank số tiền hơn 53 tỉ
đồng. Quá trình điều tra, bị can Ánh không hợp tác làm việc, khai báo
không thành khẩn với cơ quan điều tra.
DongA Bank vẫn hoạt động bình thường
Ngày
4-4, DongA Bank đã có thông cáo liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Bộ Công
an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị
truy tố ông Trần Phương Bình cùng 20 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại
ngân hàng này. Thông cáo nêu rõ việc truy tố các nguyên lãnh đạo này
không phải phát sinh mới, mà đây chỉ là thủ tục truy tố theo trình tự tố
tụng trong vụ án đã khởi tố từ cuối năm 2016. Do đó, ban lãnh đạo DongA
Bank khẳng định những thông tin này không ảnh hưởng đến tình hình hoạt
động của DongA Bank ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai; quyền
lợi hợp pháp của khách hàng luôn được bảo đảm .
"Hoạt
động kinh doanh của DongA Bank vẫn đang duy trì ổn định và đã có những
tiến triển đáng ghi nhận, lượng khách hàng mới đến giao dịch phát sinh
thường xuyên, thể hiện niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu DongA
Bank. Các tỉ lệ thanh khoản của DongA Bank tính đến hết tháng 3-2018
đang được duy trì cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể: tỉ lệ
dự trữ thanh khoản là 19,65% so với quy định của Ngân hàng Nhà nước là
10%; tỉ lệ khả năng chi trả 30 ngày đối với VNĐ là 78,9% (quy định 50%),
đối với ngoại tệ là 74,46% (quy định 10%)" - thông cáo khẳng định.
T.PHƯƠNG
NGUYỄN HƯỞNG
Ngang trái cảnh say đắm người tình vẫn phải miễn cưỡng làm người chồng trách nhiệm
Chúng tôi chẳng khi nào có chung
suy nghĩ về một vấn đề, hễ tranh luận một tí tôi là chỉ muốn cãi nhau
với vợ. Cuộc sống hôn nhân của tôi cứ thế trôi qua cho đến một ngày, tôi
gặp em, người con gái mà giờ đây tôi yêu say đắm.
Tôi năm nay 32 tuổi, là người đàn ông đã
có gia đình. Năm ấy bố tôi mắc bệnh ung thư, chẳng còn sống được bao
lâu nữa. Ước nguyện của ông trước khi ra đi là nhìn thấy tôi ổn định sự
nghiệp, lập gia đình.
Tôi quen vợ qua sự giới thiệu của một
người quen. Vợ tôi là người sống biết điều, đảm đang và được gia đình
tôi quý mến. Thời gian từ lần đầu gặp mặt đến khi cưới chỉ vỏn vẹn 1
tháng. Tôi lấy vợ chỉ vì muốn ổn định cuộc sống gia đình và làm tròn chữ
hiếu với cha mẹ.
Từ ngày về nhà tôi, cô ấy luôn làm tròn
vai trò của một người vợ hiền, dâu thảo. Bố tôi ốm cô ấy chăm sóc tận
tình, mọi công việc đối nội đối ngoại cũng một mình vợ tôi lo hết. Mọi
người trong gia đình tôi đều rất yêu thương cô ấy.
Tôi lấy vợ chỉ vì muốn ổn định cuộc sống gia đình và làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. (Ảnh minh họa)
Ngày vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng,
tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho vợ chỉ như một người bạn. Chuyện
vợ chồng cũng phải kiêng khem nên tôi đâm chán, lên mạng tham gia vào
các hội nhóm độc thân để tán tỉnh cho vui.
Nhưng tuyệt nhiên các mối quan hệ khi ấy
của tôi chỉ là vui chơi qua đường. Tôi không cặp bồ yêu đương với ai
hết. Về nhà tôi vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng,
người cha.
Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nên
càng ngày tôi càng nhận ra những khác biệt lớn không thể dung hòa giữa
tôi và vợ. Chúng tôi chẳng khi nào có chung suy nghĩ về một vấn đề, hễ
tranh luận một tí tôi là chỉ muốn cãi nhau với vợ. Cuộc sống hôn nhân
của tôi cứ thế trôi qua cho đến một ngày, tôi gặp em, người con gái mà
giờ đây tôi yêu say đắm.
Em là mẹ đơn thân của một bé trai 2
tuổi. Chúng tôi quen nhau qua một nhóm kết bạn trên mạng. Ngay từ ngày
mới gặp, tôi đã ấn tượng với khuôn mặt và tính cách cá tính của em.
Chúng tôi nhanh chóng bị lôi cuốn bởi nhau. Tôi vẫn nói dối em rằng mình
và vợ đã ly hôn.
Tôi và em cứ thế quan tâm nhau nhưng
không ai thổ lộ tình cảm. Một hôm, anh bạn của tôi muốn tôi giới thiệu
làm quen với em. Lúc đó tôi thấy khó chịu nhưng vì chúng tôi chưa là gì
chính thức của nhau nên tôi vẫn giới thiệu hai người làm quen.
Ngay từ ngày mới gặp, tôi đã ấn tượng với khuôn mặt và tính cách cá tính của em. (Ảnh minh họa)
Khi thấy anh bạn tấn công em mạnh hơn,
tôi bỗng thấy sợ mất em và quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Không
ngờ, em ôm chầm lấy tôi và đồng ý ngay lập tức. Em chính thức hẹn hò với
tôi, còn tôi vẫn lén lút vợ và gia đình làm người yêu của em.
Chúng tôi như một cặp đôi đã yêu từ bao
giờ. Em hiểu cả những điều tôi chưa kịp nói. Tình yêu của chúng tôi ngày
càng sâu đậm, tôi gặp em thường xuyên hơn và còn nói dối gia đình phải
đi công tác để đi du lịch cùng em.
Và rồi
ngày ấy cũng đến, vợ tôi phát hiện ra mối quan hệ của tôi và em. Cô ấy
khóc lóc, thậm chí còn đòi tự tử. Trước sự gay gắt của em, tôi phải đồng
ý rằng sẽ kết thúc mối quan hệ kia nhưng bản thân tôi biết, đó chỉ là
lời nói dối.
Thời gian ấy tôi lấy lý do công việc bận
nên ít gặp em hơn. Nhưng ngày nào không được gặp em, tôi đều cảm thấy
bứt rứt vô cùng. Được hai tuần thì không thể chịu được nữa, tôi tìm mọi
cách để dối vợ gặp em. Chúng tôi cứ thế lén lút tiếp được một thời gian
thì vợ tôi biết chuyện.
Lần này cô ấy cương quyết bắt tôi lựa
chọn, hoặc là ở bên vợ và hai con, hoặc là rời bỏ tất cả để đến với em.
Tôi đã từng nghĩ sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim, vì vốn dĩ tôi với
cuộc hôn nhân kia chỉ là miễn cưỡng làm tròn trách nhiệm. Ai đã yêu sâm
đậm mới có thể hiểu được tình cảm tôi dành cho em là nhiều thế nào.
Nhưng tôi cũng thương hai đứa con thơ
dại của tôi, chúng không đáng bị bạn bè nói rằng là kẻ không cha hay cha
nó vì ai mà bỏ mẹ nó. Tôi phải làm sao đây?
Ngôi sao của U23 Việt Nam, Nguyễn Quang Hải bất ngờ
được tạp chí bóng đá danh tiếng của thế giới chọn vào top 500 cầu thủ
có sức ảnh hưởng lớn nhất.
213
71
Xem video 5 bàn thắng của Quang Hải tại vòng chung kết U23 châu Á 2018:
Mới đây, tạp chí World Soccer (tạp chí bóng đá lâu đời ở Anh, thường
xuyên tổ chức bầu chọn các danh hiệu cầu thủ, HLV, trọng tài, đội bóng
xuất sắc nhất của bóng đá thế giới) số tháng 4/2018 đã công bố danh sách
"Top 500 cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới". Đây được cho là
ấn phẩm đặc biệt để vinh danh các cầu thủ tài năng, có sức ảnh hưởng
trên toàn thế giới.
Bộ ba Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran họp mặt: Tam giác quyền lực mới đã được hình thành?
Đại sứ Trần Đức Mậu |
8
Ảnh: TASS
Cuộc gặp cấp cao ba bên này ở Ankara không phải chỉ chuyên về
Syria mà còn nhằm phối hợp hành động để hậu thuẫn lẫn nhau ở khu vực và
trong các mối quan hệ quốc tế của từng bên.
Thông điệp tới thế giới
Không phải ở Astana của Kazakhstan, cũng chẳng phải ở Sochi của Nga
mà ở ngay thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra cuộc gặp cấp cao lần
này giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran, ở trong khu vực chứ không phải ngoài
xa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên sau
khi tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 4. Tổng thống Iran Hassan
Rouhani cũng lại một lần nữa tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Rất rõ ràng và dễ
nhận diện đến mức không thể hiểu nhầm nổi, thông điệp mà bộ ba này muốn
phát đi cho mọi đối tác bên ngoài là cả ba đều vững vàng ở vị thế quyền
lực trong nước, mối quan hệ giữa họ gắn bó và tin cậy hơn bao giờ hết.
Bộ
ba này hợp lại đã trở thành tác nhân quyền lực quyết định nhất ở Syria
và họ đang cùng nhau tính chuyện tương lai cho Syria. Trong tương lai
ấy, tất cả các đối tác khác ở trong cũng như ngoài khu vực Trung Đông,
Bắc Phi và vùng Vịnh chỉ đóng vai trò phụ.
Cả ba nước hiện đều bị
các đối thủ và không ít đối tác của họ gây khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ chưa hết
căng thẳng với EU thì lại thêm khúc mắc với Mỹ cho dù cùng trong NATO
với nhau. Israel cũng chịu tình cảnh tương tự sau việc quân đội nước này
xả súng vào người biểu tình ở dải Gaza.
Iran mới tạm yên ắng về
nội bộ sau một đợt có những hoạt động biểu tình rầm rộ chống chính phủ,
quan hệ của nước này với Mỹ và Ả Rập Xê út vẫn rất gay cấn và số phận
của thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran vẫn bị chính
quyền mới ở Mỹ đe doạ.
Mỹ, Israel và Ả Rập Xê út cùng một vài
nước khác nữa trong khu vực vẫn nỗ lực tập hợp lực lượng thành liên minh
đối phó Iran. Còn Nga đang bị nhiều nước Phương Tây và đồng minh tuyên
chiến ngoại giao.
Trong khi đó, ở Syria đã định hình cục diện tình hình chính trị an ninh và quân sự mới.
Tổ
chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị đẩy vào đường cùng. Phe nổi dậy chống
chính phủ của tổng thống Syria Bashir al-Assad thất thế không còn có
thể cứu vãn được và phía chính phủ của ông Assad thắng thế đến mức khó
có thể bị đảo ngược.
Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng biện pháp quân sự để kiềm
chế người Kurd ở vùng miền bắc Syria. Với việc tiến hành cuộc gặp cấp
cao tay ba này ở Thổ Nhĩ Kỳ, bộ ba kia cho thấy họ tự tin đến mức nào về
thế và lực ở Syria cũng như vai trò quyết định của họ đối với tương lai
chính trị cho Syria.
Lộ trình dẫn dắt đất nước này đi tới tương
lai ấy đã được họ đề ra trong những lần gặp nhau trước đó ở Astana hay
Sochi, đang được thực hiện ở Syria.
Ở Ankara lần này, họ không có ý định thay đổi hay chỉnh sửa định hướng cho lộ trình ấy mà chỉ bàn thảo về tiếp tục thực hiện. Ý nghĩa quan trọng mới
Sự
ran rã của IS; sự suy yếu của phe nổi dậy chống chính phủ ở Syria;
chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ; tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald
Trump về việc Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Syria; những nhân sự mới trong
chính quyền của ông Trump với quan điểm cứng rắn đối với Iran và bất lợi
cho việc duy trì thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran
cũng như phát biểu của thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman với hàm ý
công nhận nhà nước Israel vừa tạo thuận lợi vừa đặt ra tình thế mới đối
với bộ ba này ở Syria và ở khu vực.
Bộ ba này hiện bị thôi thúc
phải nhanh chóng đưa ra giải pháp chính trị cho toàn bộ vấn đề Syria bởi
càng mất thêm thời gian thì không chỉ có đêm dài lắm mộng mà còn sẽ bị
các đối tác và đối thủ kia liên minh, liên kết hay liên thủ cản phá.
Cuộc
gặp cấp cao tay ba này ở Ankara không phải chỉ chuyên về Syria mà còn
nhằm phối hợp hành động để hậu thuẫn lẫn nhau, không chỉ ở khu vực mà
còn cả trong các mối quan hệ quốc tế của từng bên.
Thổ
Nhĩ Kỳ là thành viên NATO không tham gia cuộc chiến ngoại giao chống
Nga. Nga và Iran có lợi ích chiến lược như nhau trong việc duy trì thoả
thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran.
Thổ Nhĩ Kỳ và
Iran có lợi ích chiến lược chung nhất định trong quan hệ với Iran và các
vương triều ở vùng Vịnh, cho dù không hoàn toàn và tuyệt đối.
Cuộc
gặp cấp cao ba bên lần này vì thế vượt xa phạm vi bao quát của những
lần trước. Nó đưa lại ý nghĩa và tầm quan trọng mới đối với tam giác
quan hệ này. *Tiêu đề do tòa soạn đặt lại
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đón tiếp Tổng thống Nga Putin
theo Trí Thức Trẻ
Phẫn nộ, nam điều dưỡng cưỡng hiếp bệnh nhân cấp cứu trong phòng cách ly
Thứ Năm, ngày 05/04/2018 04:00 AM (GMT+7)
Trong cơn mơ màng vì ngấm thuốc mê, thiếu nữ vẫn lờ
mờ có cảm giác đau nhói ở vùng kín, cố gắng gượng mở mắt, khi nhìn
xuống cô choáng váng khi thấy nam điều dưỡng đang thực hiện hành vi
cưỡng hiếp mình mà không thể làm gì.
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi
thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu
đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng
được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.
Một người đàn ông xô xát với cảnh sát bên ngoài bệnh viện trong vụ biểu tình phản đối vụ cưỡng hiếp này.
Hành vi đồi bại của gã điều dưỡng
Theo đơn tố cáo, vào khoảng 21 giờ ngày 21/6/2017, nữ sinh 18 tuổi
Akansha đang vui vẻ cùng người thân tại một bữa tiệc ở thành phố Kanpur,
bang Uttar Pradesh, phía Bắc Ấn Độ thì bỗng cảm thấy mệt và ngất đi.
Nhanh chóng, cô được đưa gấp vào khoa hồi sức tích cực của bệnh viện
Jagriti gần đó.
Sau khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), nữ sinh được mẹ
thay quần áo cho. Nửa đêm, Shiv Kumar Yadav- nam điều dưỡng bước vào
phòng và yêu cầu thay quần áo cho bệnh nhân vì nó bị ướt. “Khi tôi yêu
cầu hắn ta gọi y tá hoặc mẹ tôi thì hắn từ chối, nói rằng không có y tá
nào ở đây, còn mẹ tôi thì đã quay lại bữa tiệc, cha tôi bận đi lấy
thuốc", Akansha kể lại.
Cảm thấy có điều gì đó bất ổn nhưng nữ sinh không dám trái lời, vì
còn yếu nên cô được Yadav đưa đến phòng vệ sinh. “Tại đây, hắn bảo tôi
không cần phải xấu hổ. Tôi phải thay đồ trước mặt hắn. Sau đó, hắn bắt
tôi phải thay cả áo và bắt đầu cởi cúc áo của tôi ra. Nghĩ rằng người
này có hành vi đồi bại với mình, tôi đạp mạnh nhiều nhát vào người hắn
rồi ôm quần áo chạy về giường còn hắn thì bỏ đi mất" - nạn nhân cho
biết.
Khoảng 1 tiếng sau, nghi phạm đã quay lại tiêm thuốc mê cho nạn nhân
và lợi dụng cơ hội cưỡng hiếp Akansha. "Tôi có thể cảm giác được có
chuyện gì đó không đúng nhưng không làm được gì vì bị ảnh hưởng bởi
thuốc" - cô gái đau đớn nói.
Tuy không thể phản ứng nhưng Akansha vẫn biết được tên điều dưỡng
“râu xanh” đang sờ khắp người, vào cả vòng 1 của cô". Do đau phía dưới
quá nên tôi cố gượng nhìn xuống và thật sự hoảng loạn khi thấy hắn đang
cưỡng hiếp mình mà không thể la hét hay phản ứng". Hoang mang, sợ hãi
Đó là tâm trạng của Akansha sau khi sự việc xảy ra. Vào đêm xảy ra
chuyện, cha của cô bị ngăn cản không cho gặp con gái. Ông cho biết:
"Sáng hôm sau, khi vào phòng ICU, tôi nghi rằng có chuyện gì đó đã xảy
ra khi nhìn thấy tình trạng của con gái. Tôi lay con bé dậy và nó bật
khóc, kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc".
Ngay lập tức, Shiv Kumar Yadav bị cảnh sát bắt giữ. Ban đầu, y phủ
nhận mọi cáo buộc và cho rằng chỉ làm đúng công việc của mình. Tuy
nhiên, sau khi có kết quả giám định, trước những bằng chứng không thể
chối cãi, Shiv Kumar Yadav đành phải cúi đầu thừa nhận.
“Thật không thể tưởng tượng được, con tôi bị cưỡng hiếp ngay trong
bệnh viện mà không hề có ai hay biết”, mẹ nạn nhân nghẹn ngào. “Cả hai
lần hắn giở trò đều không có bất kỳ y tá hay bác sĩ ở khu vực này”.
Ngay khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, đám đông biểu tình đã gây hỗn
loạn bên ngoài bệnh viện yêu cầu xử lý nghiêm hung thủ đồng thời phải
đóng cửa bệnh viện. Cảnh sát đã phải sử dụng dùi cui cố gắng trấn áp
cuộc biểu tình. Tuy nhiên, đám đông đã tấn công, ném đá vào cảnh sát.
"Sao lại có chuyện đó xảy ra được? Y đức nghề để ở đâu mà lợi dụng cả
bệnh nhân chứ?", không giấu nổi cảm xúc của mình khi theo dõi thông
tin, một người biểu tình cho biết.
-------------------------------
Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 6/4/2018.
Bộ trưởng Quốc phòng TQ: Thăm Moscow là tín hiệu cảnh báo Mỹ
09:07 04/04/2018
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, cuộc đối thoại
giữa ông với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phản ánh sự gia tăng
hợp tác quân sự giữa hai quốc gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho rằng chuyến thăm của ông tới Nga là tín hiệu cảnh báo Mỹ cẩn thận với mối quan hệ hợp tác quân sự ngày càng gắn bó giữa Moscow và Bắc Kinh.
Theo South China Morning Post, phát ngôn táo bạo của ông Ngụy Phượng Hòa mở đầu cuộc đối thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 3/3.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Moscow. Ảnh: AP.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh rằng ông chọn Nga là điểm
đến cho chuyến thăm ngoại giao chính thức đầu tiên từ khi nhậm chức hồi
tháng trước với mục đích “cho thế giới thấy sự phát triển mạnh của quan
hệ song phương và quyết tâm củng cố sự hợp tác mang tính chiến lược của
quân đội Trung Quốc”.
Ông Ngụy cho biết thêm sẽ tham gia hội nghị an ninh được tổ chức bởi
Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 4/4, để “cho Mỹ biết về mối quan hệ gắn bó
giữa lực lượng quân sự Trung Quốc và Nga”.
Theo Bộ trưởng Shoigu, chuyến thăm của ông Ngụy “thể hiện rõ tính
chất đặc biệt của mối quan hệ Nga - Trung Quốc”, và sẽ xúc tiến làm sâu
sắc mối quan hệ của quân đội hai nước.
Đây là chuyến thăm ngoại giao đầu tiên của ông Ngụy Phượng Hòa từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc Phòng tháng trước. Ảnh: EPA-EFE.
Moscow và Bắc Kinh đang đẩy mạnh “hợp tác chiến lược”, cùng thể hiện
sự phản đối với một thế giới “đơn cực” – thuật ngữ mà hai nước này sử
dụng để miêu tả sự chi phối của Mỹ trên toàn cầu.
Trong quá trình hợp tác, Moscow và Bắc Kinh đã tiến hành nhiều cuộc
tập trận chung, trong đó có cuộc tập trận tại biển Hoa Đông và cuộc diễn
tập hải quân vào mùa hè năm ngoái trên biển Baltic.
Cuộc tập trận tại Baltic đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thể hiện
sức mạnh ở khu vực căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO sau khi Crimea
sáp nhập vào Nga năm 2014.
Vào tháng 12/2017, quân đội Nga và Trung Quốc có cuộc diễn tập tên
lửa phòng thủ phô diễn khả năng đáp trả của hai nước đối với sự đe dọa
tên lửa từ các nước khác.
Cầu Hong Kong - Châu Hải - Macau sáng đèn vào ban đêm. Video: Reuters.
Cầu vượt biển dài nhất thế giới sắp đi vào hoạt động ở Trung Quốc sau 7 năm xây dựng, theo IFL Science. Cây cầu dài 55 km sẽ nối liền Hong Kong, Macau và thành phố Châu Hải ở tỉnh Quảng Đông.
Siêu dự án này dài gấp 20 lần cầu Cổng Vàng ở California, Mỹ. Số thép sử
dụng để xây cầu nhiều hơn 60 tháp Eiffel. Cầu bao gồm ba đoạn, một
đường hầm dưới biển và bốn đảo nhân tạo. Đoạn chính của cầu Hong Kong -
Châu Hải - Macau (HZMB) hoàn thành năm 2017 nhưng vẫn cần hoàn thiện
thêm trước lễ khánh thành vào đầu năm nay.
Theo website dự án, cầu được thiết kế để hoạt động trong 120 năm. Đội kỹ
sư cũng cân nhắc khả năng chịu bão, dòng nước và tiêu chuẩn môi trường
khác trong bản thiết kế. Dự án quy tụ hàng loạt chuyên gia từ Anh, Mỹ,
Nhật và ít nhất 11 nước khác trong quá trình xây dựng.
Dù các nhà chức trách chưa thông báo về ngày khánh thành, cơ quan truyền
thông được mời tới tham quan cầu vào tuần này. Cây cầu sẽ giảm đáng kể
thời gian đi lại giữa Hong Kong, Châu Hải và Macau. Chi phí ước tính của
dự án là 15,1 tỷ USD.
Cầu dài nhất thế giới hiện nay cũng nằm ở Trung Quốc. Cầu Đan Dương -
Côn Sơn thuộc tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải dài 165 km.
Phương Hoa
Rơi trực thăng quân sự Mỹ gần biên giới Mexico, 4 người thiệt mạng
04/04/2018 16:38
(NLĐO)- Bốn lính thủy đánh bộ Mỹ vừa thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng CH-53E Super Stallion tại Nam California hôm 3-4.
Chiếc trực thăng CH-53E Super Stallion thuộc Phi đội máy bay thủy quân lục chiến
số ba, rơi khi huấn luyện tại khu vực El Centro, miền nam California,
gần biên giới Mexico vào lúc 14 giờ 35 ngày 3-4, theo giờ địa phương.
Trực thăng CH-53E Super Stallion. Ảnh: Sky News
Tuyên
bố từ Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận toàn bộ 4 thành viên
phi hành đoàn đã thiệt mạng. "Chúng tôi cầu nguyện cho các binh sĩ và
chia sẻ với gia đình họ về sự cố này" - người phát ngôn quân đội Mỹ tuyên bố.
Trong
một tuyên bố, Phi đội máy bay thủy quân lục chiến số ba nói rằng họ sẽ
đợi 24 giờ sau khi các gia đình được thông tin đầy đủ trước khi công bố
danh tính các nạn nhân cho truyền thông.
Theo Sky News, quân đội Mỹ đang điều tra nguyên nhân của vụ rơi trực thăng.
Nhà sản xuất chiếc trực thăng gặp nạn nói trên, hãng Lockheed Martin cho biết CH-53E Super Stallion chủ yếu được thiết kế để vận chuyển các vật nặng
như xe quân sự, từ tàu vào bờ biển. Được trang bị ba động cơ công suất
lớn, loại trực thăng vận tải hạng nặng lớn nhất của quân đội Mỹ này có
thể tải tối đa 14.500 kg hàng hóa hoặc 55 binh sĩ cùng trang thiết bị vũ
khí đi kèm.
Trong một diễn biến khác xảy ra cùng ngày, một phi
công của trực thăng AV-8B Harrier đã phải nhận trợ giúp y tế sau khi
nhảy dù khỏi chiếc trực thăng đang cất cánh từ sân bay Quốc tế Djibouti
Ambouli.
Viên phi công thuộc biên chế Trung đoàn Hải quân Medium Tiltrotor 162 và hoạt động trên tàu sân bay USS Iwo Jima. Hiện tình trạng của anh ta đã ổn định.
Hồi tháng 1, Tướng chỉ huy Thủy quân Lục chiến Mỹ Robert Neller nói rằng hoạt động bay của lực lượng này đang hồi phục sau tình trạng an toàn tồi tệ hồi năm rồi.
Ông
Neller đưa ra bình luận trên khi bàn luận về an toàn hàng hải tại một
diễn đàn do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế và Viện Hải quân Mỹ
tại Washington, D.C. chủ trì. Theo lời vị chỉ huy, trong năm 2017 xảy ra
12 tai nạn loại A, tăng cao so với 9 trường hợp của năm trước đó, trong
khi năm 2010 có 5 trường hợp.
Tai nạn loại A là tai nạn hàng
không có chết người hoặc gây thương tật vĩnh viễn cho con người hoặc
thiệt hại hơn 3 triệu USD cho máy bay, tài sản chính phủ.
Đỗ Quyên (Theo Sky News, Stripes)
Từ đứa trẻ tự kỷ "không hy vọng" tới thần đồng vật lý thế giới nhờ tình thương người mẹ
9 tuổi đã nghiên cứu
thuyết tương đối, 10 tuổi vào đại học… Ít ai ngờ rằng cậu từng mắc bệnh
tự kỷ nặng, thậm chí được chẩn đoán là không còn hi vọng.
Năm 1998, ông Michael Barnett và bà Kristine Barnett - một cặp vợ
chồng người Canada đón chào sự ra đời của cậu con trai thứ ba mang tên
Jacob Barnet. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài bao lâu, bà Kristine phát
hiện con trai không bình thường khi lên 2. "Trong thời gian đó, con không nói được bất cứ từ nào, không giao
tiếp bằng mắt với người khác, cũng như chẳng phản ứng khi có người gọi
tên. Con cũng đẩy người khác ra khi bị ôm", người mẹ kể.
Bác sĩ thông báo với gia đình rằng có lẽ, cậu bé sẽ không thể nói,
đọc, hoặc thậm chí buộc dây giày vì mắc chứng tự kỷ nặng. Hội chứng này
được mô tả như bệnh tâm thần kích động, hoạt động thái quá của bệnh tự kỷ kết hợp tình trạng mất khả năng học tập ngôn ngữ.
Cậu bé gần như sống trong thế giới im lặng. Theo lời khuyên của các
chuyên gia, bà Kristine cho con trai tham gia các chương trình điều trị
chuyên sâu với các nhà tâm lý, trị liệu ngôn ngữ hơn 60 giờ/tuần...
Có kinh nghiệm là giáo viên mẫu giáo, bà lên cho Jacob một chương
trình học khác biệt. Nếu như các chuyên gia thường gạt đi những điều
Jacob làm để cố nói chuyện, bà Kristine lại chọn cách khuyến khích con
qua các hoạt động yêu thích. "Jacob có thể chơi với một cái ly hàng tiếng không ngừng chỉ bằng
cách xoay nó trước ánh sáng. Thay vì cất đi, tôi mang thêm cho con 50
cái ly khác. Tôi đem đến tất cả thứ con thích", bà Kristine nói.
Khi mới 3 tuổi, Jacob dường như bị mê hoặc bởi thiên văn học sau khi
quan sát hàng giờ sự chuyển động của ánh sáng trong nhà. Cậu thường được
mẹ dẫn đi tham quan các mô hình vũ trụ.
Chính cách dạy dỗ khác biệt của bà đã tạo nên một thiên tài.
Đến tuổi vào lớp, cậu bé được mẹ cho theo học chương trình giáo dục
đặc biệt, nhưng ở đây tình trạng bệnh của Jacob dường như tồi tệ hơn.
Đến lớp 5, cậu bé thường về nhà trong tâm trạng chán nản sau mỗi giờ học
Toán, thu mình lại và hay ngồi yên lặng trong góc nhà.
Quá lo lắng và sợ mất con lần nữa, cha mẹ cho cậu theo chương trình
học sớm dành cho những trẻ em có tài năng tại Đại học Indiana. Jacob bắt
đầu nghiên cứu lý thuyết Vật lý và Thiên văn tại đây. Ngoài việc chăm
chỉ học hành, Jacob còn nhận dạy kèm Toán cấp cao cho các sinh viên của
trường và làm trợ lý nghiên cứu cho các nhà khoa học.
Bà Kristine cho biết chính những lựa chọn phi thường đã nuôi dưỡng
khả năng của cậu bé. Mẹ Jacob từng được nhắc không cần giữ thẻ tên vì
cậu bé sẽ không bao giờ đọc được. Thế nhưng hiện tại, đứa bé tự kỷ ngày
nào giờ đã tự tạo cho mình một cái tên khiến cả thế giới nể phục.
Theo báo chí Canada, Jacob là nghiên cứu sinh nhỏ tuổi nhất trong
lịch sử 16 năm hoạt động của Viện Vật lý Lý thuyết Perimeter. Thành tích
học tập của nam sinh khiến bất cứ nhà quản lý đào tạo nào cũng phải nể
phục.
Jacob gần như lướt qua thời trung học chỉ trong 2 tuần tại chương
trình học sớm của Đại học Purdue Indiana, sau khi bỏ dở lớp 5. Không lâu
sau đó, cậu trở thành tân sinh viên nghiên cứu Toán học và Vật lý Thiên
văn của ngôi trường này, khi chỉ mới 10 tuổi.
Năm lên 9, Jacob đã tự nghiên cứu Thuyết tương đối của Einstein và cố
gắng mở rộng nó. Sau khi xem công trình nghiên cứu của cậu bé, GS Scott
Tremaine (Đại học Princeton, Mỹ), nhận xét rằng: "Kiến thức mà
Jacob nghiên cứu bao gồm những vấn đề phức tạp nhất trong Vật lý học
Thiên thể và Vật lý Lý thuyết. Bất cứ ai giải quyết được chúng đều sẽ
giành giải Nobel".
Tài liệu nghiên cứu này của cậu bé sau đó được xuất bản tại Đại học
Indiana. Giới truyền thông cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến
thành tựu kinh ngạc của Jacob là chỉ số IQ lên đến 170, cao hơn cả
Albert Einstein của nam sinh.
Jacob thấu hiểu quang phổ khi 2 tuổi. Lên 3, cậu có thể ghi nhớ kiến
thức của các thành phố và dễ dàng hoàn thành bức tranh ghép 5.000 miếng.
Đến năm 4 tuổi, Jacob gây kinh ngạc khi nhớ rõ bản đồ đường bộ của Mỹ
hay có thể chơi piano mà không cần học.
Cậu bé có thể hoàn thành mọi bài kiểm tra trí nhớ. Thậm chí, nhiều
chuyên gia cho rằng trí thông minh của Jacob sẽ không ngừng tăng lên và
tạo ra những ý tưởng vô hạn.
Đứa trẻ tự kỷ năm nào giờ đã trưởng thành và là niềm tự hào của cả thế giới.
Sự có mặt của Jacob trong các lớp học tại Viện Vật lý Lý thuyết
Perimeter khiến nhiều học viên trên 18 tuổi ngưỡng mộ và thán phục. Rất
nhiều người đến trao đổi cùng Jacob khi họ gặp khó khăn trong việc giải
quyết các vấn đề Vật lý. Mọi người thường cho rằng khó nói chuyện với
một thiên tài nhưng Jacob luôn sẵn sàng thảo luận cặn kẽ. "Jacob luôn đi trước 2 bước trong các bài giảng. Cậu bé ngồi ngay
hàng ghế đầu và tất cả đều tập trung vào nam sinh. Jacob cũng thường
xuyên đến phòng làm việc của tôi để đưa ra những thắc mắc chi tiết. Và
tôi phải công nhận rằng những gì cậu bé nghĩ thực sự sâu rộng", GS John nói.
Gia đình 3 anh chị em của Jacob Barnet.
Nói về định hướng tương lai, trước đó Jacob từng chia sẻ: “Em hy
vọng có thể truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ tuổi, từ đó khuyến khích họ
làm những gì mình yêu thích. Đó có thể là nghiên cứu khoa học, vật lý
hay là những thứ khác không thuộc khoa học”.
Một cậu bé 6 tuổi bị tự kỷ đã kết
bạn với một cô chó 3 tuổi bị điếc và phải học cách sử dụng ngôn ngữ kí
hiệu riêng. Điều gì đã xảy ra giữa hai người...
Như Leonardo da Vinci đã từng tự nhủ, "Hãy tìm tòi nghiên cứu khoa học
của nghệ thuật và nghệ thuật của khoa học. Phát triển hết các giác quan
của mình – đặc biệt là học cách nhìn. Và bạn sẽ nhận thấy mọi thứ kết
nối với mọi thứ khác..
Aristotle gần như khai sinh ra một nửa các lĩnh vực nghiên cứu trong
địa hạt triết học. Galileo vừa là nhà vật lý học vừa là kỹ sư khi ông
giúp thúc đẩy cách mạng khoa học. Da Vinci có thể còn nổi tiếng hơn với
tư cách một nhà sáng chế so với vai trò họa sĩ nếu những ghi chép của
ông được công bố từ khi ông còn sống.
Các nhà thông thái nhìn thế
giới rất khác biệt. Họ có những kết nối mà chúng tay hay bỏ qua, và họ
có lợi thế là cách nhìn nhận vấn đề cực kỳ đặc biệt.
Trong một thế giới đang ngày càng bị máy móc thống trị, phương thức tư duy này sẽ dần trở nên rất có giá trị. Sự dư thừa của thực tế
Thực
tế được phân loại trong trí óc của chúng ta theo ngôn từ. Đó là cách
người ta tạo ra các chuyên ngành. Chúng ta chuyển từ một sự quan sát
khái quát qua các giác quan của mình, sau đó chia sự quan sát này thành
các lĩnh vực như triết học, tâm lý học, kinh tế, nghệ thuật.
Có
thể coi thực tế là thân cây, và các cành cây là các chuyên ngành khác
nhau và tiếp đó chúng lại trở thành thân cây của chính mình với các
nhánh nhỏ hơn.
Những gì các nhà thông thái nhận ra khi nghiên cứu
các chuyên ngành khác nhau là nhiều chuyên ngành có cùng một nền tảng,
và nếu nền tảng này được hiểu rõ thì tất cả những gì họ cần làm là áp
dụng kiến thức gốc rễ đó vào một ngữ cảnh khác.
Thực tế rất dư
thừa, và khi bạn học rộng, điều đó sẽ trở nên ngày càng rõ rệt hơn. Càng
tìm tòi khám phá được nhiều, thì bạn càng có thể khai thác sự dư thừa
ấy của thực tế.
Tốc độ học hỏi nhanh hơn
Điểm
khác biệt lớn giữa phương pháp tiếp cận của một nhà thông thái và một
chuyên gia là ở chỗ: chuyên gia chọn một điểm và đào sâu vào điểm đó,
trái lại nhà thông thái đi trên một con đường liên tục mở rộng.
Hai
yếu tố này không loại trừ lẫn nhau, và sự kết hợp lý tưởng là phương
pháp dựa trên sự hiểu sâu về các yếu tố cơ bản của nhiều chuyên ngành,
với một hoặc vài lĩnh vực cụ thể trong đó bạn có kiến thức chuyên sâu.
Học
hỏi – bản thân nó là một kỹ năng, và khi bạn thực hành kỹ năng này ở
nhiều lĩnh vực, bạn sẽ được phân loại hết sức khác biệt so với những
người đi sâu vào một lĩnh vực.
Bạn học được cách học hỏi nhờ liên
tục thử thách bản thân để nắm bắt các khái niệm ở nhiều lĩnh vực khác
nhau. Tuy vậy điều này sau đó lại cho phép bạn có chuyên môn ở một lĩnh
vực khác nhanh hơn khi bạn đã chọn. Và đây là một lợi thế cực kỳ có giá
trị. Nó giải thích được tại sao một số các nhà thông thái có khả năng
đóng góp rất lớn ở một lĩnh vực chuyên sâu mặc dù ban đầu họ tập trung
vào việc khám phá nhiều lĩnh vực.
Từ trước đến nay, ý tưởng chỉ có
một sự nghiệp duy nhất trong suốt cuộc đời là hết sức phổ biến. Tuy
nhiên, tương lai có vẻ lại có nhiều thay đổi. Một người có thể sẽ làm
các ngành nghề khác biệt nhau rất nhiều. Kể cả không như vậy, chúng ta
cũng sẽ thấy có ngày càng nhiều các công việc phân theo dự án, và đòi
hỏi các kỹ năng tương tự như nhau.
Trong một thế giới như vậy, khả năng học hỏi của một nhà thông thái chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt.
Kết luận
Dù
ở thời điểm nào trong lịch sử loài người, thì hầu hết kiến thức cũng
đều được chứa đựng bên ngoài các bộ óc cá nhân. Nó nằm ở các nền văn hóa
xuất hiện xung quanh chúng ta.
Một phần quan trọng của nền văn hóa hiện đại là Internet. Nó không chỉ là kho kiến thức đồ sộ, mà còn dễ tiếp cận.
Mặc
dù chuyên môn hóa vẫn có chỗ đứng của mình, nhưng ranh giới giữa các
phương diện của thực tế đang ngày càng mờ dần, và những ai cảm thấy
thoải mái khi nắm bắt sự giao thoa đó sẽ vượt lên trên những người khác.
Như
Leonardo da Vinci đã từng tự nhủ, "Hãy tìm tòi nghiên cứu khoa học của
nghệ thuật và nghệ thuật của khoa học. Phát triển hết các giác quan của
mình – đặc biệt là học cách nhìn. Và bạn sẽ nhận thấy mọi thứ kết nối
với mọi thứ khác.
Điều khiến thế giới trở nên thú vị chính là sự
tương tác giữa các thực thể và phi thực thể ngay bên trong chúng. Nếu
chúng ta cứ ngăn cản những tương tác này bằng cách tạo ra thật nhiều
ranh giới, thì chúng ta sẽ tước đoạt đi chính khả năng lĩnh hội của
mình."
Đinh Vân
Theo Trí Thức Trẻ
Học sinh lớp 10 chế tạo đầu dò nano chữa ung thư
Hai học sinh ở Hưng Yên đang nghiên cứu chế tạo
hạt nano phủ vàng, điều khiển nhiệt độ bức xạ bằng tia laser để diệt tế
bào ung thư.
Đề tài Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang nhiệt của các đầu dò nano nhằm ứng dụng trong diệt tế bào ung thư
của Lê Hoàng Bách và Lê Dương Minh (lớp 10 Anh 1, trường THPT chuyên
Hưng Yên) đạt giải tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho
học sinh trung học năm 2017-2018 khu vực phía Bắc.
Lê Hoàng Bách chia sẻ về nghiên cứu. Video: Mai Anh
Ý tưởng nghiên cứu, chế tạo đầu dò nano chữa ung thư được hình
thành khi Lê Hoàng Bách thấy trong phim, công nghệ nano được sử dụng
nhiều ở ngành y, chế tạo vũ khí. Nam sinh tò mò, tìm hiểu các tài liệu
nói về tác dụng của công nghệ này. Em tìm đến giáo viên dạy Vật lý của
trường THPT chuyên Hưng Yên, bày tỏ mong muốn được nghiên cứu dùng hạt
nano để chữa bệnh ung thư.
Từ đầu năm học lớp 10, Bách cùng giáo viên Vật lý Nguyễn Vũ Ánh Tuyết và
bạn cùng lớp Lê Dương Minh, bắt tay vào nghiên cứu. Nhóm chế tạo hạt
nano phủ vàng bán nguyệt nhờ phương pháp bốc bay nhiệt điện trở, thu
được khoảng 60% hạt. Các hạt nano này có lõi từ và được phủ lớp kim loại
vàng nên có cả tính quang và từ, vì vậy sẽ hiệu quả hơn các hạt nano
thường.
"Điểm mấu chốt của đề tài nằm ở quy trình tính toán công suất, cường độ
chiếu laser vào từng hạt nano. Với công suất và cường độ chiếu laser phù
hợp, từng hạt nano có thể hấp thụ nhiệt và phát xạ phù hợp để tiêu diệt
tế bào ung thư mà không gây hại các tế bào khác", trưởng nhóm Hoàng
Bách nói.
Nguyên lý của công nghệ là tiêm các hạt nano phủ vàng hình bán nguyệt
vào cơ thể người bệnh qua mạch máu. Những hạt nano này, dựa vào đặc tính
khác biệt của tế bào ung thư và tế bào thường, sẽ tự tìm đến tế bào ung
thư và cấy vào khối u. Dưới sự điều khiển của tia laser, hạt nano hấp
thụ rồi phát xạ nhiệt tiêu diệt tế bào ác tính.
Suốt 4 tháng thực hiện đề tài, hai học trò lớp 10 dốc sức học trước kiến
thức Vật lý, Hóa học lớp 11, 12, nghiên cứu tài liệu khoa học chuyên
môn bằng tiếng Anh. Các em cùng giáo viên hướng dẫn nhiều lần phải bắt
xe lên trung tâm nghiên cứu tại Hà Nội, Thái Nguyên để thực hiện thí
nghiệm, do cơ sở vật chất ở THPT chuyên Hưng Yên không đáp ứng được.
Những vật mẫu thí nghiệm không sẵn có trong nước, ba cô trò lại bỏ tiền
để nhờ người mua ở nước ngoài gửi về.
"Có lần ba cô trò lặn lội từ 5h sáng lên Đại học Khoa học Thái
Nguyên để làm thí nghiệm mẫu. Sau 4-5 tiếng chờ đợi, thí nghiệm không
thành công, cô trò phải làm lại vào buổi chiều. Kết quả sau đó vẫn chưa
đạt như ý, cô trò lại tìm đến Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc
gia Hà Nội để thực hiện thí nghiệm khác", Bách kể.
Hai học sinh lớp 10 Lê Hoàng Bách và Lê Dương Minh nghiên cứu đầu dò nano chữa ung thư.
Để áp dụng vào thực tiễn, đề tài của nhóm Hoàng Bách phải chứng minh được sự thành công khi nghiên cứu
trên tế bào ung thư trong điều kiện đặc biệt ở phòng thí nghiệm; nghiên
cứu tế bào ung thư trên cơ thể sống (chuột bạch hay thỏ) trong phòng
thí nghiệm và thí nghiệm trên cơ thể sống với điều kiện thường. Giáo
viên Nguyễn Vũ Ánh Tuyết cho biết, bước đầu đơn hạt nano
cấy vào tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm đã có tác động, làm thay
đổi hình thái của tế bào ác tính.
"Đây là đề tài quá khó, mang tầm quốc tế mà hai học
sinh lớp 10 cho ra kết quả bước đầu như vậy là rất đánh hoan nghênh",
một thành viên Ban giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia nói.
Tiến sĩ Vũ Xuân Hòa, Phó khoa Vật lý và Công nghệ (Đại học Khoa học, Đại
học Thái Nguyên), chuyên gia cố vấn đề tài, đánh giá cao tính mới mẻ
của nghiên cứu dùng hiệu ứng quang nhiệt ở một hạt nano vàng nhằm tiêu
diệt tế bào ung thư. Trên thế giới, công nghệ này chủ yếu thực hiện trên
nhiều hạt nano.
Với hy vọng tìm ra phương pháp điều trị ung thư an toàn cho ngày
càng nhiều bệnh nhân, hai học sinh trường THPT chuyên Hưng Yên sẽ tiếp
tục nghiên cứu đề tài. Sắp tới các em sẽ thí nghiệm trên cơ thể sống
(chuột bạch, thỏ) trong phòng thí nghiệm. Nếu thành công, nhóm có thể đi
đến bước cuối cùng là thử nghiệm trên cơ thể sống ở điều kiện bình
thường.
Mai Anh
GS Axel W. Bauer dự báo: Có thể “thiết kế” mọi sinh vật trong phòng thí nghiệm
Nhà đạo đức học Axel W. Bauer ở đại học Heidelberg,
thành viên Hội đồng Đạo đức của Đức giai đoạn 2008 - 2012 tỏ ra lo ngại
rằng đến một lúc nào đó không chỉ các gene của sinh vật đơn bào mà cả
của động vật và con người sẽ bị biến đổi.
Nhà đạo đức học Axel W. Bauer. Nguồn ảnh: Operation Karriere.
Tuần kinh tế Đức: Thưa ông, việc chế tạo DNA tổng hợp có vấn đề gì về đạo đức không?
GS. Axel W. Bauer: Theo
tôi, việc sử dụng các phân tử DNA tổng hợp đơn thuần nhằm mục đích lưu
trữ thông tin thì về đạo lý không có gì để phê phán. Tuy nhiên ở đây có
thể nảy sinh vấn đề về độ chính xác và sự an toàn trong lưu trữ. Còn
khi cấy ghép các gene đã biến đổi vào tế bào sống thì sẽ nổi lên vấn đề
về đạo đức sinh học.
Nhưng ở đây không có câu trả lời thực sự
có cơ sở và có tính thuyết phục vì con người vốn dĩ là kẻ luôn muốn
kiến tạo sự sống, muốn can thiệp vào quá trình sinh học. Và sự băn khoăn
mang tính tôn giáo với con người với tư cách là Homo Creator - kẻ “sáng
tạo” ra sự sống cũng không phản ảnh đúng cốt lõi của vấn đề vì sinh học
tổng hợp đâu có tạo ra “sự sống” nhân tạo. Các phân tử hoá học đã biến
hoá như thế nào để trở thành một tế bào sống, điều này cho đến nay vẫn
là một sự bí ẩn. Tuy nhiên sinh học tổng hợp biến đổi sự sống. Khi
những DNA đã biến đổi dẫn đến biến đổi các vi sinh vật và các sản phẩm
gene, thì tôi, một nhà đạo đức học bảo thủ cũng không thể khẳng định
điều đó về cơ bản là phi đạo đức. Tất nhiên vấn đề này sẽ khác một khi
những DNA đã biến đổi được đưa vào tế bào mầm phôi của con người vì
người ta không biết hậu quả lâu dài của việc này với các thế hệ mai sau
như thế nào. Chính vì vậy sự thay đổi nhân tạo tế bào mầm phôi của con
người đã bị cấm từ năm 1991 theo điều 5 Luật bảo vệ phôi (The Embryo
Protection Act) của Đức.
Hiện nay việc tổng hợp DNA
chủ yếu là trên vi khuẩn, liệu chúng có được xét là động vật hoặc thực
vật ở trong các quy định về tổng hợp DNA?
Đáng chú ý là việc nhân bản động vật vì
mục đích sản xuất thực phẩm thì “bị từ chối” tuy nhiên nhân bản vì các
mục đích khác thì không bị hạn chế…
Trong lịch sử, vi khuẩn được phát hiện
trong thế kỷ 19, khi đó chúng được coi là thực vật. Sau này người ta lại
xếp chúng vào thế giới động vật. Ngày nay chúng là được xếp vào
Prokaryonten - tế bào không có nhân, nghĩa là chúng không thuộc diện “bị
từ chối” khi xét bằng sáng chế vì liên quan đến thực vật và động vật.
Thêm vào đó là vấn đề liệu người ta có thể cấp bằng sáng chế đối với các
sinh vật mới hay chỉ cấp bằng sáng chế cho giải pháp tạo ra chúng. Cho
đến năm 2013, sinh học tổng hợp, tức là việc đưa các DNA được biến đổi
vào các sinh vật sống về cơ bản vẫn được coi là nghiên cứu cơ bản. Tuy
nhiên cũng đã có một vài công trình phát triển sản phẩm được tiếp cận
với thị trường mà ví dụ điển hình là chất hữu hiệu chống bệnh sốt rét -
Artemisinin.
Nhà nghiên cứu gene nổi
tiếng Craig Venter (Đại học California) cho rằng trong tương lai nhờ
sinh học tổng hợp, con người sẽ tạo ra được thịt, sữa, da, lụa nhân tạo
và đến một lúc nào đó nhân loại chỉ cần một phần nghìn diện tích trồng
trọt hiện nay.
Đây là sự phóng đại điển hình mà người
ta nên coi đó chỉ là một sự quảng cáo. Có thể người ta sẽ tạo ra được vi
khuẩn, chúng có thể sinh sản một lượng lớn tế bào cơ động vật đồng
nhất. Tuy nhiên thứ đó không phải là thịt thông thường, có mỡ, có mô
liên kết và các mạch máu. Liệu sản phẩm này có ngon hay không lại là
chuyện khác. Riêng tôi sẽ không dám bỏ tiền của vào khoản đầu tư mạo
hiểm này. Đã có lúc sinh học tổng hợp được coi là mô hình kinh doanh có
tính đầu cơ cao. Đầu những năm 2000 người ta đã đề cập quá nhiều đến
nghiên cứu tế bào gốc đối với phôi ở người với hy vọng sẽ điều trị được
một số bệnh nan y như Parkinson, ung thư và chứng đa xơ cứng. Có thể nói
mọi sự trở nên công cốc và giờ đây cũng không thấy triển vọng điều trị
bệnh của phương pháp này. Vì thế cần phải thận trọng khi đề cập tới
sinh học tổng hợp. Có thể giả định sinh học tổng hợp tạo nên nhiều điều.
Tuy vậy chúng ta chớ có nghĩ có thể ngừng sản xuất thịt vì tới đây vi
khuẩn sẽ tạo ra những miếng thịt rán ngon lành.
Hiện nay [nhiều nước] có sự
nhất trí cao đối với việc không cho phép “thiết kế” nhân tạo yếu tố di
truyền đối với con người. Liệu điều này sẽ có thể duy trì lâu dài?
Sở dĩ có sự nhất trí đối với việc cấm
đoán này vì cho đến nay điều này chưa xử lý được về kỹ thuật. Lên án một
cái gì đó về đạo đức luôn luôn dễ, một khi người ta chưa nắm vững được
vấn đề đó. Nhưng khi mà mọi sự diễn ra trôi chảy thì tôi e rằng sự nhất
trí đó không biết có còn tồn tại hay không.
Thực thể đơn bào cũng có phẩm giá hay không, hay ít ra nó có xứng đáng được bảo vệ như một sinh vật?
Immanuel Kant cho rằng phẩm giá của con
người thể hiện ở chỗ con người có lý trí. Với Kito giáo, nền tảng cho
phẩm giá con người là do hình ảnh thiêng liêng của Chúa trong mỗi con
người. Bên cạnh cách nhìn theo quan điểm nhân chủng học còn có vấn đề về
đạo đức cần chú ý vì con vật cũng biết đau đớn. Peter Singer, một nhà
sinh học người Australia cho rằng phôi người không có phẩm giá vì theo
ông phôi người không biết đau, tuy nhiên con khỉ thì có phẩm giá! Tôi
chưa hề nghe có ai đó muốn bảo vệ vi khuẩn hay các loại vi sinh vật khác
vì bản thân chúng . Nếu có ai đó băn khoăn về vấn đề này thì có thể do
họ quan ngại về nguy cơ đe doạ đối với thiên nhiên, thí dụ những sinh
vật tổng hợp trong phòng thí nghiệm tràn ra bên ngoài và tạo nên những
tác động mà cho đến nay chưa từng xảy ra trong quá trình tiến hoá.
Và nguy cơ này là hiện hữu?
Những nguy cơ này là có thật, nhiều và
khôn lường. Người ta cần phân biệt giữa an toàn (Safety) và an ninh
(Security). Safety là sự an toàn theo nghĩa: quá trình sản xuất này tạo
ra đúng cái cần tạo ra. Trong khi đó vấn đề an ninh (Security-Fragen) có
nghĩa hơi khác: mức độ dễ bị tổn thương của quá trình sản xuất trước sự
cản trở từ bên ngoài, ví dụ hoạt động của bọn Hacker hay bọn khủng bố.
Liệu đến một lúc nào đó công
nghệ tạo ra những sinh vật đơn bào mới sẽ được cải tiến để thiết kế ra
những sinh vật to lớn hơn hay không?
Tại thời điểm này thì điều đó mới chỉ là
giấc mơ ở thì tương lai. Tuy nhiên người ta phải tính đến chuyện không
lâu nữa điều này sẽ diễn ra. Người ta cũng không thể đơn giản cấm đoán
điều này. Bản thân tôi nói chung không mấy phấn kích trước sự phát triển
của công nghệ sinh học, tuy nhiên tôi luôn nhận thấy có nhiều khó khăn
khi muốn dùng các quy định của pháp luật để điều tiết sự phát triển của
quá trình vốn được đánh giá là có nhiều sự sáng tạo này.
Vậy phải chăng sự sợ hãi
trước các sinh vật mới nguy hiểm, trước các chiến binh – nhân bản và
các kịch bản khoa học viễn tưởng tương tự là hợp lý?
Chúng ta cần đề phòng sự giảm thiểu di
truyền theo khuôn mẫu: người ta thay đổi cấu trúc DNA này nọ để cuối
cùng nhận được một loại sinh vật loại này hay loại khác. Cuộc sống
không diễn ra như vậy. Ngay cả sự phát triển của phôi và bào thai cũng
diễn ra một cách tổng hợp hơn. Thêm vào đó là mối quan hệ tâm lý và xã
hội giữa cá thể và môi trường hình thành sau khi sinh. Sau khi ra đời
đứa trẻ sẽ lớn lên và phát triển theo hướng khó có thể đoán định trước.
Cách đây 60 năm người ta
từng coi năng lượng hạt nhân là một giải pháp giải quyết mọi vấn đề về
năng lượng. Ngày nay nhiều người lại coi điều này là một lỗi lầm của
ngành vật lý. Phải chăng đến một lúc nào đó điều này cũng xảy ra trong
nghiên cứu di truyền?
Các công nghệ mới thường nảy sinh các
tác động phụ, có thể tích cực hay tiêu cực và người ta không thể tiên
lượng được ngay từ đầu. Năm 1968, khi người ta phát triển Arpanet (Mạng
lưới cơ quan với các đề án nghiên cứu tân tiến do Bộ Quốc phòng Mỹ xây
dựng) vì mục đích quân sự thì không có ai đoán trước được rằng ngày nay
có hàng triệu triệu người đi trên đường phố nhưng chỉ chăm chăm đọc
thông tin trên internet từ chiếc điện thoại thông minh của mình. Điều
tương tự cũng có thể diễn ra đối với nghiên cứu di truyền. Nó có thể đem
lại những sự tốt lành hay gây ra những sự tồi tệ hoàn toàn khác so với
những gì mà chúng ta hiện nay đang thảo luận.
Hai nhà nghiên cứu Việt Nam lọt tốp 100 nhà khoa học châu Á 2018
04/04/2018 13:26 GMT+7
- GS.TS
Phan Thanh Sơn Nam - Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và PGS.TS
Nguyễn Sum - Trường ĐH Quy Nhơn - đã lọt tốp 100 nhà khoa học châu Á
năm 2018, theo bình chọn của tạp chí Asian Scientist (Singapore).
Theo
đó GS.TS Phan Thanh Sơn Nam được tạp chí Asian Scientist đưa vào mục
các nhà khoa học thuộc lĩnh vực Hóa học. Ông là tác giả chính của công
trình khoa học xuất sắc về chất xúc tác trong lĩnh vực Hóa học Kỹ thuật.
GS Phan Thanh Sơn Nam (phải) và PGS Nguyễn Sum tại lễ trao giải Tạ Quang Bửu 2017 (Ảnh:VietNamNet)
Công
trình đã nghiên cứu ứng dụng vật liệu khung hữu cơ-kim loại (MOFs) làm
chất xúc tác cho các ứng tổng hợp các hợp chất hữu cơ họ propargylamine.
Đặc biệt, công trình đã phát hiện ra một chuyển hóa của N-methilaniline
chưa từng được công bố.
Điểm đặc biệt là một công trình khoa học
này được thực hiện hoàn toàn ở Việt Nam do 5 tác giả là người Việt Nam,
hoàn toàn không có yếu tố nước ngoài. Bài báo khoa học làm nên giải
thưởng được các nhà chuyên môn trên thế giới rất quan tâm khi được trích
dẫn 21 lần.
GS Phan Thanh Sơn Nam hiện là Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Ông là GS trẻ nhất năm 2015, khi 36 tuổi.
Còn PGS.TS Nguyễn Sum ở lĩnh vực Toán học.
Ông được trao giải thưởng vì một bài báo dài 57 trang được công bố năm
2015 trên một trong những tạp chí toán học hàng đầu trên thế giới. Đây
là một công trình khoa học đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực tô pô đại
số, giải quyết được một trường hợp đặc biệt (k=4) của giả thuyết “hit”
do nhà toán học người Mỹ Frank Peterson đề xuất cách đây 30 năm. Đây là
một bước tiến mới trong việc giải quyết giả thuyết Peterson kể từ năm
1990.
Điều đặc biệt là cả hai nhà khoa học này được bình chọn dựa vào thành tích cùng nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017.
Tạp
chí Asian Scientist của Singapore ra đời bản online từ năm 2011. Bản in
chính thức được xuất bản từ năm 2014. Đây là năm thứ 3 tạp chí này công
bố danh sách các nhà khoa học hàng đầu khu vực với những nghiên cứu,
đổi mới và có đóng góp đáng kể ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong
danh sách công bố lần đầu tiên năm 2016, Việt Nam cũng có 2 nhà khoa
học nữ được lọt vào danh sách là TS Trần Liên Hà Phương (Trường ĐH Quốc
tế, ĐHQG TP.HCM) và TS Đặng Thị Oanh (Trường ĐH Công nghệ Thông tin và
Truyền thông thuộc ĐH Thái Nguyên). Năm ngoái PGS.TS Lê Thị Kim Phụng,
Khoa Kỹ thuật Hóa học của trường ĐH Bách khoa TP.HCM) cũng được lọt tốp
này ở mục các nhà khoa học thuộc lĩnh vực Khoa học nông nghiệp.
Tiêu
chí lựa chọn các nhà khoa học để đưa vào danh sách 100 nhà khoa học
châu Á của Asian Scientist là các nhà khoa học được chọn phải được trao
các giải thưởng về khoa học trong năm được bình chọn.
Tốp 100 nhà
nghiên cứu do Tạp chí Asian Scientist bình chọn ở nhiều lĩnh vực khác
nhau gồm Thiên văn học và Vũ trụ, Toán học, Hóa học, Nông nghiệp, Sinh
học, Kỹ thuật, Địa chất, Vật Lý… GS Phan Thanh Sơn Nam là một trong 9
người được vinh danh ở lĩnh vực Hóa học; Còn PGS Nguyễn Sum là 1 trong 4
người được vinh danh ở lĩnh vực Toán học.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét