Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 993
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thời sự quốc tế sáng 3/4/2018
Tin tức | Tin tức 24h mới nhất hôm nay 03/04/2018
VOA ngày 03/04/2018 , Chương Trình Phát Thanh Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 03/04/2018
An ninh ngày mới ngày 02.04.2018 - Tin tức cập nhật
Trung Quốc lên tiếng bất ngờ về việc dàn hàng tàu chiến "khuấy đảo" Biển Đông
Bậu Đi Lấy Chồng - Huỳnh Nguyễn Công ft Lưu Ánh Loan
AVG đã chuyển trả 2.500 tỉ đồng cho Mobifone
02/04/2018 19:00 GMT+7
TTO - Đến
thời điểm này, AVG đã chuyển trả 2.500 tỉ đồng cho Mobifone sau khi
Mobifone hủy hợp đồng mua AVG, Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông
Hoàng Vĩnh Bảo cho biết tại họp báo Chính phủ hôm nay 2-4.
Thứ
trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trả lời các câu hỏi
về thương vụ Mobifone - AVG tại họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 2-4 -
Video: VIỆT DŨNG
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều
tối 2-4, đại diện Bộ Thông tin - truyền thông nhận được câu hỏi về việc
Mobifone hủy hợp đồng mua AVG: "Bao giờ thì các cổ đông bán AVG hoàn
trả đủ tiền?"
"Theo báo cáo thì đến thời điểm này AVG đã chuyển
trả 2.500 tỉ đồng cho Mobifone. Theo thỏa thuận giữa hai bên, thời hạn
chuyển trả hết tiền là 90 ngày, đó là thời gian chậm nhất, nhưng việc
chuyển tiền, chấm dứt hợp đồng cũng có thể nhanh hơn", Thứ trưởng Hoàng
Vĩnh Bảo nói.
Báo chí tiếp tục đặt câu hỏi về tính pháp lý của
việc xử lý thương vụ Mobifone mua AVG, đặc biệt việc vừa qua Bộ Thông
tin - truyền thông có công văn đốc thúc Mobifone sớm chấm dứt hợp đồng
mua AVG, thu hồi lại tiền cho Nhà nước.
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo
trả lời: "Mobifone là doanh nghiệp nhà nước và Bộ Thông tin - truyền
thông là cơ quan chủ quản. Do đó, về vụ việc này, chúng tôi thấy cần
thiết phải có văn bản chỉ đạo và cho rằng đây là việc bình thường".
Ông
Hoàng Vĩnh Bảo cho biết ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết
luận, Bộ Thông tin - truyền thông đã có cuộc họp lãnh đạo bộ mở rộng để
triển khai.
"Chúng tôi khẳng định sẽ xử lý vụ việc trên cơ sở tuân
thủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và thượng tôn pháp luật", thứ trưởng
Bộ Thông tin - truyền thông nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trả lời câu hỏi của phóng viên - Ảnh: VIỆT DŨNG
Đại diện Thanh tra Chính phủ cũng nhận được câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về
thời gian thanh tra vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần AVG bị kéo dài rất
lâu (quyết định thanh tra từ tháng 8-2016 nêu rõ thời hạn thanh tra là
50 ngày, nhưng phải mất 17 tháng mới công bố được kết luận thanh tra)
và "như vậy có vi phạm pháp luật về thanh tra không và nếu có thì Thanh
tra Chính phủ đã xử lý kỷ luật người vi phạm chưa?"
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam thừa nhận việc ban hành kết luận thanh tra chậm là một thực tế.
"Chúng
tôi xác định có các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Theo quy định
của pháp luật thanh tra, thì không chỉ có cuộc thanh tra này, mà tất cả
các cuộc khác khi kết thúc thanh tra chúng tôi đều chỉ đạo đánh giá,
tổng kết cuộc thanh tra để rút ra bài học. Qua đó, những gì thuộc về
trách nhiệm liên quan đến chủ quan thì chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý
nghiêm", ông Bùi Ngọc Lam nói.
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo - Ảnh: VIỆT DŨNG
Chưa đề cập việc tái cơ cấu Bộ Công an
Tại
họp báo, câu hỏi về việc tái cơ cấu của Bộ Công an cũng được đặt ra:
"Được biết, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương, đồng ý với đề án của
Bộ Công an về tái cơ cấu tổ chức bộ máy, có thể cắt bỏ các tổng cục, hạ
cấp các sở phòng cháy chữa cháy…, đề nghị cho biết phương án cụ thể như
thế nào?".
Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai
Tiến Dũng trả lời tại phiên họp này, Chính phủ chưa đề cập đến việc cơ
cấu lại bộ máy của Bộ Công an. Nội dung này liên quan đến quy định của
Luật Công an nhân dân và nghị định.
Tuy nhiên, thời gian
vừa qua chúng tôi được biết là Đảng ủy Công an trung ương đã rất trách
nhiệm, có đề án trình Bộ Chính trị, theo hướng tinh giản bộ máy như tới
đây không còn cấp tổng cục, sở phòng cháy chữa cháy…
Về
những nội dung cụ thể, tới đây Chính phủ sẽ thảo luận, sửa đổi hoặc kiến
nghị sửa đổi các quy định của pháp luật để thực hiện.
Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo - Ảnh: VIỆT DŨNG
Cần đất sân golf thì lấy đất của sân golf
Bộ
trưởng Mai Tiến Dũng cho biết tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ sáng nay
2-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo về việc quyết định mở rộng
sân bay Tân Sơn Nhất, trên cơ sở tôn trọng ý kiến cơ quan tư vấn độc
lập, ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và TP.HCM.
Thủ
tướng khẳng định cần thiết thì mở rộng sân bay cả phía Nam và phía Bắc,
đảm bảo các yêu cầu đặt ra, cần đất ở phía nào thì lấy đất ở phía đó,
cần đất sân golf thì lấy đất của sân golf.
Chính phủ cũng
nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo báo cáo kết quả rà soát danh sách
đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 94 ứng viên có ý
kiến, đơn thư.
Qua rà soát, đến nay đã phát hiện 41 ứng viên không đủ điều kiện để xem xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Các vụ cháy khiến giá chung cư giảm
Trước
câu hỏi "Thủ tướng và Chính phủ quan tâm như thế nào trước tình trạng
cháy nổ nghiêm trọng tại chung cư trong thời gian vừa qua?", Bộ trưởng
Mai Tiến Dũng cho biết trong 3 tháng qua, trên toàn quốc đã xảy ra
khoảng 1.000 vụ cháy nổ lớn nhỏ làm 33 người chết, gây thiệt hại lớn về
tài sản.
"Đây là vấn đề bức xúc rất được Thủ tướng quan tâm.
Chính phủ đã giao lãnh đạo các bộ ngành, địa phương báo cáo rõ vấn đề
này. Hiện có thực trạng là tỷ lệ chung cư đảm bảo an toàn phòng cháy
chữa cháy rất thấp. Sau các vụ cháy vừa rồi cũng ảnh hưởng khiến giá các
chung cư giảm", ông Mai Tiến Dũng nói.
TTO
- "Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng 6,5-6,7% năm 2018 thì hôm nay là
hết quý I, chúng ta phấn đấu đạt ít nhất 6,7%", Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc nói tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2018.
LÊ KIÊN
41 người bị loại vì không đủ điều kiện chức danh giáo sư, phó giáo sư
17:46 02/04/2018
Bộ GD&ĐT cho biết có 41 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không được công nhận. Tỷ lệ số người đạt tiêu chuẩn năm nay là 77%.
Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT nói về rà soát giáo sư, phó giáo sư Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết nhiều hồ sơ kê khai không đúng theo quy định.
Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT chiều 2/4, đoàn công tác rà soát hồ sơ
của 94 ứng viên giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) có dấu hiệu chưa đảm
bảo tiêu chuẩn hoặc có khiếu kiện đã hoàn thành công việc.
Theo đó, thêm 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,
PGS năm 2017. 41 ứng viên không được công nhận do hồ sơ không đảm bảo
theo quy định hoặc có đơn xin rút.
Nhiều giáo sư, phó giáo sư không đạt và tự rút. Ảnh minh họa.
Trước đó, thanh tra Bộ GD&ĐT đã rà soát, kiểm tra từng trường
hợp. Như vậy, năm 2017, có 1.184 người được công nhận đạt tiêu chuẩn
chức danh GS, PGS, đạt tỷ lệ 77% (tỷ lệ này năm 2016 là 75,5%).
Bộ GD&ĐT cũng đang khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng ban
hành quy định thay thế quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm
chức danh GS, PGS ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày
31/12/2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/ 4/2012 để áp dụng
ngay từ đợt xét công nhận mới.
Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 2/4, Bộ trưởng GD&ĐT -
chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo
về kết quả rà soát 94 hồ sơ của các ứng viên đề nghị công nhận năm 2017.
Các ứng viên này để lại do có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy
định hoặc có khiếu kiện.
Bộ GD&ĐT cũng sẽ tiếp tục xử lý các cơ sở giáo dục công nhận số
giờ giảng cho các ứng viên không chính xác và sẽ công bố công khai cho
công luận.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà
nước chỉ công nhận ứng viên đủ điều kiện, còn việc bổ nhiệm do cơ sở
giáo dục tự quyết định.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là tinh thần làm việc rất
đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch. Thủ tướng tái khẳng định Thủ
tướng hay Phó thủ tướng không quyết định ai đủ điều kiện mà đây là việc
của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước và hội đồng phải chịu trách
nhiệm về quyết định của mình trước Chính phủ và Thủ tướng theo đúng quy
chế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh và đánh giá cao một số
ứng viên đã tự xin rút hồ sơ đề nghị để tập trung vào nhiệm vụ quản lý
Nhà nước.
Trước đó, GS Bùi Văn Ga - phó chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà
nước - cho biết thanh tra của Bộ GD&ĐT hoạt động độc lập với việc
rà soát của hội đồng để đảm bảo khách quan.
Thông tin ban đầu cho thấy nhiều ứng viên bị loại do hồ sơ không
chuẩn xác, thiếu các minh chứng cần thiết, không đủ điều kiện đạt tiêu
chuẩn công nhận GS, PGS.
Danh sách không được công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2017 có ứng viên GS
Nguyễn Thị Kim Tiến, ứng viên PGS Trương Xuân Cừ (phó trưởng Ban chỉ
đạo Tây Bắc) cùng nhiều quan chức khác như cục trưởng, giám đốc, vụ phó…
Quân nổi dậy Syria chỉ chỗ gài mìn để được thoát đi
02/04/2018 20:31 GMT+7
TTO - Theo
trang Sputnik của Nga, hôm nay các tay súng cuối cùng của nhóm nổi dậy
Jaish al-Islam đã bắt đầu rời thị trấn Douma, thành trì cuối cùng ở
"điểm nóng" Đông Ghouta.
Hai tay súng của nhóm nổi dậy Jaish al-Islam trên xe buýt rời thị trấn Douma ngày 2-4 - Ảnh: REUTERS
Đài truyền hình của Syria
cho biết các xe buýt chở những thành viên của Jaish al-Islam cùng gia
đình họ đã rời khu vực theo "hành lang nhân đạo" đã được thỏa thuận
trước đó.
Hôm 1-4, truyền thông nhà nước Syria thông báo nhóm nổi
dậy chính Jaish al Islam đang kiểm soát Douma đã đạt được thỏa thuận sơ
tán do Nga làm trung gian.
Thỏa thuận sơ tán các tay súng nổi
dậy khỏi Douma, ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của Syria, đạt được
sau nhiều ngày đàm phán để chấm dứt tình trạng đổ máu tại đây.
Theo
thỏa thuận, các tay súng của Jaish al-Islam cùng thân nhân và dân
thường sẽ được sơ tán đến các khu vực mà quân nổi dậy đang chiếm giữ tại
tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria.
Đổi
lại, các tay súng nổi dậy phải chuyển cho phía Nga bản đồ các điểm có
gài mìn và các hầm ngầm, gỡ bỏ mìn gài trong các tòa nhà và dỡ bỏ các
chiến hào.
Lực lượng quân cảnh của Nga sẽ tiến vào thị trấn Douma, trong khi chính quyền Syria sẽ quay lại khu vực trên.
Thỏa
thuận còn bao gồm việc thiết lập một hội đồng địa phương được chính
quyền Damascus chấp thuận ở Douma. Hội đồng này sẽ hoạt động điều hành
khu vực sau khi phiến quân rút khỏi.
Trước đó, hai thỏa thuận
tương tự cũng đã đạt được tại hai vùng khác của Đông Ghouta với hơn
45.000 người được sơ tán đến tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria.
Từ
khi ngưng giao tranh vì mục đích nhân đạo ở Đông Ghouta, Trung tâm Nga
vì hòa giải các bên ở Syria đã phối hợp cho sơ tán hơn 153.000 khỏi khu
vực này.
Trong một thỏa thuận khác tại Douma, công tác sơ tán dân
thường, trong đó có cả gia đình các tay súng của nhóm Faylaq al-Rahman,
đến Idlib đang được tiến hành.
Các tay súng nổi dậy cùng thân nhân của họ được sơ tán đến thị trấn Qalaat al-Madiq, thuộc tỉnh Hama, ngày 2-4 - Ảnh: AFP
Truyền
thông nhà nước Syria đưa tin nhóm tay súng đầu tiên của Faylaq
al-Rahman đã bắt đầu rút khỏi thành trì của cùng tại Đông Ghouta.
Từ
ngày 31-3, quân đội Syria đã chính thức tuyên bố giải phóng hoàn toàn
khu vực Đông Ghouta. Đây được coi là thắng lợi lớn nhất của quân đội
Syria trước lực lượng đối lập kể từ khi giành lại quyền kiểm soát TP
Aleppo vào năm 2016. IS có dấu hiệu trỗi dậy
Trong
bối cảnh giao tranh vẫn còn quyết liệt giữa lực lượng quân đội Syria với
các lực lượng nổi dậy được cho do Mỹ và phương tây chống lưng, vào ngày
1-4, xuất hiện thông tin các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS)
sát hại ít nhất 19 tay súng thân chính phủ Syria trong các đợt tấn công
tại khu vực miền Đông nước này.
Các cuộc tấn công đã diễn ra tại
thị trấn Albu Kamal và các khu vực xung quanh, giáp biên giới Iraq. Albu
Kamal từ lâu vốn là thành trì của các phần tử thánh chiến Hồi giáo đã
gặp thất bại trước cuộc tấn công được Nga hậu thuẫn hồi cuối năm 2017.
Theo
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), IS hiện chiếm giữ khoảng 5%
lãnh thổ của Syria, chủ yếu ẩn náu tại các vùng sa mạc ở miền Đông và
miền Trung quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, nhóm này đã từng tiến
hành một cuộc tấn công bất ngờ ở thủ đô Damascus hồi tháng trước và
chiếm được quận Qadam.
Thị
trấn Douma ở Đông Ghouta tan nát sau thời gian giao tranh quyết liệt
giữa quân đội chính phủ do Nga hậu thuẫn và quân nổi dậy chiếm đóng ở
thị trấn này - Ảnh: REUTERS
Hôm 1-4, Thượng nghị sĩ Mỹ
thuộc đảng Cộng hòa Lindsey Graham đã lên tiếng cảnh báo về việc rút
quân khỏi Syria, cho rằng điều này sẽ dẫn tới sự trỗi dậy trở lại của
khủng bố IS tại khu vực.
Trên đài Fox News, TNS Graham - thành
viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, nhấn mạnh rằng nếu Tổng
thống Donald Trump quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria, đó sẽ là
"quyết định tồi tệ nhất" của Tổng thống.
Theo ông Graham, hiện
vẫn còn hơn 3.000 tay súng IS hoạt động tại Syria và nếu Mỹ
rút quân sẽ tạo điều kiện để IS quay trở lại, kéo theo đó là
một loạt các tác động như xung đột leo thang giữa Thổ Nhĩ Kỳ
và người Kurd, hay Iran gia tăng ảnh hưởng tại Syria. Mỹ rút hay tăng quân?
Trong
một diễn biến khác, ngày 1-4, các hãng tin Bas News và Anadolu của Thổ
Nhĩ Kỳ cho biết Mỹ đang triển khai thêm binh sĩ tới thị trấn Manbij, ở
miền Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ sớm triển khai cuộc tấn công
quân sự nhằm vào khu vực này.
Hãng tin Anadolu dẫn các nguồn tin
địa phương cho biết số lượng binh sĩ Mỹ được tăng cường tới khu vực
trên lên tới xấp xỉ 300 người. Đoàn xe quân sự Mỹ gồm có các xe bọc thép
và thiết bị xây dựng. Hoạt động này của quân đội Mỹ diễn ra ở gần khu
vực sông Sajur, xung quanh làng Zub'ul Bayn, nằm ở phía Tây Manbij.
Sau
khi kiểm soát được vùng Afrin ở Tây Bắc Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã
tuyên bố đang có kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự tới Manbij trừ khi
các tay súng thuộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) rời khỏi
khu vực chiến lược này.
TTO
- Chiếc máy bay cánh quạt An-26 của Nga được xác nhận đã rơi gần căn cứ
Hmeymim của nước này ở Syria làm 33 quân nhân và 6 thành viên phi hành
đoàn thiệt mạng.
TƯỜNG NGUYỄN
Nguyên nhân cháy ở chung cư Parc Spring do cục sạc dự phòng
SGGPO
Qua công tác điều tra khám nghiệm hiện
trường, Công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở chung cư Parc
Spring, quận 2, TPHCM vào chiều tối ngày 1-4 là do cục sạc dự phòng.
Lửa phát ra tại một căn hộ ở tầng 8 của block A chung cư
Ngày 2-4,
lực lượng chức năng TPHCM cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy ở
chung cư Parc Spring (địa chỉ 537 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình
Trưng Đông, quận 2, TPHCM) khiến hàng trăm cư dân hoảng sợ, tháo chạy.
Chung cư Parc Spring nơi xảy ra vụ cháy.
Lãnh đạo PCCC quận 2 cho biết, qua công
tác điều tra khám nghiệm hiện trường, Công an xác định nguyên nhân ban
đầu xuất phát từ cục sạc dự phòng, sau đó lan ra những vật dụng khác và
gây cháy lớn. Do cục sạc cắm điện nhiều ngày không được rút ra nên đã
sinh nhiệt dẫn tới cháy và lan ra các vật dụng khác dẫn tới hỏa hoạn.
Trước đó, khoảng 18h ngày 1-4, khi hàng
trăm người dân đang sinh sống ở chung cư Parc Spring thì phát hiện khói
lửa bốc cháy nghi ngút từ tầng 8 của chung cư. Mọi người hô hoán và tìm
cách tháo chạy ra bên ngoài thoát thân.
Nhận tin báo cháy, Công an quận 2 cùng
lực lượng PCCC quận 2 đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ, 4 xe cứu
hỏa và xe thang có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy.
Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến cho nhiều vật dụng trong tầng 8 bị lửa thiêu rụi.
Chung cư Parc Spring được đưa vào vận
hành từ năm 2011, do Tập đoàn Capitaland làm chủ đầu tư. Trước khi xảy
ra cháy 1 ngày, Ban quản lý chung cư Parc Spring có phối hợp với Cảnh
sát PCCC quận 2 tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
CHÍ PHƯỚC
Hệ thống tạo mưa lớn nhất thế giới của Trung Quốc
Trung Quốc sử dụng các buồng đốt nhiên liệu để tạo ra hạt bạc iotua giúp hình thành mây và làm mưa rơi.
Hệ thống tạo mưa bằng buồng đốt nhiên liệu rắn trên cao nguyên Tây Tạng. Ảnh: SCMP.
Trung Quốc đang phát triển hệ thống tạo mưa lớn nhất thế giới với diện
tích 1,6 triệu km2, bằng ba lần kích thước của Tây Ban Nha, South China Morning Post
hôm 27/3 đưa tin. Hệ thống gồm hàng chục nghìn buồng đốt nhiên liệu
được lắp đặt trên cao nguyên Tây Tạng, có thể làm tăng lượng mưa trong
khu vực lên tới 10 tỷ mét khối/năm, tương đương 7% tổng lượng nước tiêu
thụ ở Trung Quốc.
Các buồng đốt nhiên liệu rắn được đặt trên đỉnh núi dốc, đón luồng gió
mùa ẩm ướt từ Nam Á. Các nhà khoa học sử dụng chúng để tạo ra hạt bạc
iotua, tác nhân tạo mây với cấu trúc tinh thể giống như đá. Gió mùa mang
hơi ẩm sẽ kết hợp với hạt bạc iotua do buồng đốt tạo ra, hình thành nên
đám mây để gây mưa và tuyết.
"Hiện tại, hơn 500 buồng đốt đã được triển khai trên đỉnh núi ở Tây
Tạng, Tân Cương và một số khu vực khác để thử nghiệm. Dữ liệu thu thập
được cho thấy kết quả rất khả quan", một nhà nghiên cứu của dự án chia
sẻ.
Dự án hiện được phát triển bởi Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Hàng
không Vũ trụ Trung Quốc. Các nhà khoa học đã thiết kế và chế tạo buồng
đốt dựa trên công nghệ động cơ tên lửa tiên tiến, cho phép hệ thống có
thể đốt hiệu quả nhiên liệu rắn trong môi trường thiếu oxy ở độ cao hơn
5.000 m so với mực nước biển. Sau nhiều cải tiến thiết kế, buồng đốt có
thể hoạt động ở môi trường gần chân không trong nhiều tháng, thậm chí
nhiều năm mà không cần bảo dưỡng.
Hệ thống tạo mưa bằng buồng đốt nhiên liệu rắn không phải là ý tưởng
mới, một số quốc gia như Mỹ từng thử nghiệm trên quy mô nhỏ, nhưng Trung
Quốc là nước đầu tiên ứng dụng công nghệ trên quy mô lớn như vậy.
Chi phí phát triển hệ thống tạo mưa dưới mặt đất tương đối rẻ so với
phương pháp tạo mưa bằng máy bay. Chi phí chế tạo, lắp đặt và mỗi buồng
đốt khoảng 8.000 USD, có thể thấp hơn nếu sản xuất hàng loạt. Trong khi
đó, một máy bay tạo mưa có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn USD và chỉ trên
phạm vi nhỏ.
Tây Tạng được biết đến là khu vực dự trữ nước ngọt lớn nhất châu Á với
các dòng sông băng khổng lồ và nguồn trữ nước ngọt trong lòng đất. Chúng
là nguồn cung cấp nước chính cho những con sông lớn nhất châu lục như
Hoàng Hà, Dương Tử, Salween và sông Brahmaputra.
Đoàn Dương
Ngoài bồi thường, tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh còn bị xử lý hình sự?
Nga đang tìm cách tiêu diệt những ‘kẻ phản bội’ ở Mỹ?
02/04/2018 16:55 GMT+7
TTO - Các
nguồn tin cho biết điệp viên Nga đang tìm cách đi vào những quốc gia
chứa chấp những "kẻ phản bội" Matxcơva để tìm cách bịt miệng họ. Và Mỹ
là trong số những đích đến hàng đầu của những điệp vụ này.
Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị kết án 13 năm tù tại Nga hồi năm 2006 vì hoạt động gián điệp cho Anh - Ảnh: AFP
Nhiều người Nga lưu vong ở nước Mỹ hiện sống một mình, họ nhớ bạn bè và các thành viên gia đình đang bị bỏ lại ở Nga.
Mặc
dù đứng trước nhiều nguy cơ trả đũa từ Matxcơva, những người Nga đào
tẩu qua nước ngoài vẫn thường gọi điện hay gửi thư điện tử cho người
thân ở quê hương. Và khi họ làm điều này, Matxcơva được cho là cũng đang
theo dõi ngược lại với họ từ các đầu mối liên lạc.
Nga đang săn lùng những người đào tẩu qua Mỹ?
Đó là tựa đề của bài viết đăng ngày 31-3 trên tuần san Newsweek của Mỹ.
"Chuyện
tìm ra chúng tôi chẳng có gì khó cả, nếu họ thật sự quyết tâm" - một
người Nga đào tẩu sang Mỹ trả lời phỏng vấn tạp chí Newsweek.
Các
cuộc gọi điện và thư điện tử sẽ giúp những tay chuyên nghiệp dễ dàng
lần ra dấu vết của những người Nga đào tẩu. Nếu người thân đến Mỹ tìm
họ, chuyện đó sẽ còn dễ hơn nhiều. Các mật vụ có thể theo dõi họ đến tận
ngạch cửa.
Một số nguồn tin an ninh của Mỹ cho biết
các hoạt động như vậy của điệp viên Nga đã tăng lên trong 2 năm qua. Một
số điệp viên Nga khả nghi đã bị phát hiện xuất hiện tại các khu phố mà
những người Nga lưu vong đang được các đội an ninh của Cục tình báo
trung ương Mỹ (CIA) bảo vệ.
Nhân vật giấu tên trên cho
biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và CIA đang giúp "những người nghỉ
hưu, những người hoạt động chống Nga vào những năm 1990" đối phó với mối
lo ngại trên.
Tháng 1-2018, các thành viên đảng Dân
chủ làm việc trong Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ từng ra một báo cáo
cảnh báo các điệp viên nguy hiểm của Nga có thể đã đến Mỹ và tìm cách
đoạt mạng một số người.
"Một loạt cái chết bí ẩn đã xảy
ra với những người nắm thông tin mà Điện Kremlin không muốn bị công
khai. Các nước phương Tây không nên phớt lờ chỉ vì cho rằng họ an toàn
trước những động thái cực đoan này" - báo cáo có đoạn.
Cả CIA và FBI hiện từ chối bình luận về thông tin của người đào tẩu trên.
Bức
tượng Felix Dzerzhinsky - lãnh đạo đầu tiên của ngành công an Liên Xô -
ở trung tâm Quảng trường Lubyanka, phía trước trụ sở trước đây của cơ
quan tình báo khét tiếng KGB - Ảnh: TASS
Nga "rút cà rốt, khua gậy"
Thông
tin này được đưa ra trong bối cảnh diễn ra cuộc khủng hoảng ngoại giao
nghiêm trọng giữa Nga và các nước phương Tây xoay quanh vụ đầu độc cựu
điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái hôm 4-3.
"Mọi
người trở nên cảnh giác cao kể từ vụ đầu độc ông Skripal" - bà Michelle
Van Cleave, giám đốc cơ quan phản gián quốc gia dưới thời chính quyền
cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, đánh giá.
Hôm 29-3,
một cựu điệp viên khác của Nga hiện sống ở Anh có tên Boris Karpichkov
tiết lộ với đài NBC News rằng Matxcơva có cả một "danh sách đen" gồm
những nhân vật sẽ bị sát hại. Ông cho biết đã nhận được thông tin mình
nằm trong danh sách đen này đúng vào ngày sinh nhật.
"Hãy
cẩn thận và trông chừng đấy! Điều gì đó có khả năng sắp xảy ra. Chuyện
đó rất nghiêm trọng và không chỉ có mình ông" - ông Karpichkov thuật lại
lời một người bạn cũ nói với ông qua điện thoại hồi giữa tháng 2.
Các
quan chức kỳ cựu CIA từng nghiên cứu về Nga cho biết một cuộc tấn công
tương tự trường hợp cha con ông Skripal rất có khả năng xảy ra.
"Tôi
không nghe thấy gì mang tính hăm dọa trực tiếp trong những lời nhắn đó,
nhưng nó có vẻ rất hợp lý" - ông Mark Stout, một cựu chuyên viên phân
tích CIA và là chuyên gia về Nga, nhận định.
Ông cho
biết Matxcơva nhìn chung đã rút khỏi con đường săn lùng những kẻ đào tẩu
từ giữa thập niên 1970 nhưng từ khi ông Vladimir Putin lên nắm quyền
tại Nga vào những năm 1990, Matxcơva đã quay lại hoạt động này.
"Nga
luôn tìm cách định vị những người Nga đã đào tẩu qua Mỹ và Anh, và tìm
cách dụ họ trở về Nga nếu có thể. Họ đưa ra thông điệp rằng ‘mọi sự đã
được tha thứ’, nhưng chẳng mấy ai tin" - cựu nhân viên CIA John Sipher
cho biết.
Trường hợp người đào tẩu ưng thuận quay trở
lại Nga nổi tiếng nhất là Vitaly Yurchenko. Một ngày nọ trong năm 1985,
Yurchenko bất ngờ nói lời xin lỗi với một đặc vụ CIA có nhiệm vụ bảo vệ
ông, rồi ông đi thẳng đến đại sứ quán Liên Xô. Lúc bấy giờ, Nga rầm rộ
tuyên truyền về sự hồi hương của Yurchenko, nhằm khuyến khích những
người đào tẩu khác noi theo.
Ông Daniel Hoffman, một
cựu nhân viên CIA, nhận định các diễn biến gần đây cho thấy Nga có thể
đã rút "củ cà rốt" và chỉ cầm "cây gậy", tức khi sự thuyết phục không
còn hiệu quả, Matxcơva sẽ chuyển sang biện pháp mạnh tay.
Vụ
tấn công nhằm vào ông Skripal sẽ gióng hồi chuông cảnh báo tới tất cả
các nước thành viên NATO, gồm Mỹ, rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra"
Ông Daniel Hoffman, một cựu nhân viên CIA, đánh giá
Bài
viết đăng trên tờ Evening Moscow tường thuật về vụ đào tẩu qua Anh của
cựu điệp viên Nga Boris Karpichkov trong thập niên 1990 - Ảnh chụp màn
hình
Lý do Skripal bị đầu độc?
Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây có thể nói đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh.
Đến
nay, hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại 28 nước, trong đó có Mỹ, Anh,
Canada, Úc, các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã bị trục xuất về
nước. Họ cho rằng các điệp viên Nga đã đội lốt nhân viên ngoại giao để
hoạt động.
Nga cũng nhanh chóng đáp trả "ăn miếng trả
miếng" bằng việc trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây liên quan tới
cáo buộc đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal sống lưu vong ở
Anh.
Ông Skripal đã bị bắt ở Nga vào năm 2004 và bị kết
án 13 năm tù vì hoạt động gián điệp cho Anh. Tuy nhiên, tháng 7-2010,
cựu điệp viên làm việc ở Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) này đã được
ân xá và trả tự do trong một vụ trao đổi các điệp viên Nga ở Mỹ.
"Ông
ấy không còn giữ bí mật nào, không còn là mối đe dọa cho Nga. Do đó,
không có lý do nào để mà trừng phạt ông ta nữa" - người Nga đào tẩu trên
đặt ra nghi vấn.
Liên quan tới vấn đề này, phía
Matxcơva cũng đưa ra phát ngôn tương tự. "Ông ấy đã bị bỏ tù tại Nga 5
năm. Khoảng thời gian đó đủ để chúng tôi biết tất cả những gì ông biết.
Vậy hà cớ gì chúng tôi phải trả thù?" - Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly
Antonov, nói với đài NBC News.
Người đào tẩu trên cho
rằng vụ đầu độc cha con cựu điệp viên hai mang Skripal có thể là đòn trả
thù của một số cựu đồng nghiệp GRU bị Skripal phản bội và chỉ điểm cho
tình báo Anh theo dõi.
Tuy nhiên, vị này đánh giá các cựu điệp viên GRU đã "dùng những tên ngu ngốc ở Nga để thực hiện vụ tấn công nghiệp dư".
TTO
- Cuộc khủng hoảng trong quan hệ song phương giữa Nga và Anh tiếp tục
lan rộng, thậm chí có nguy cơ mất kiểm soát, sau hàng loạt động thái
trả đũa dành cho nhau.
TTO
- Thủ tướng Anh Theresa May đang thúc đẩy một màn đối đầu quy mô toàn
cầu với Nga sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal. Câu
hỏi là ai có lợi trong cuộc chơi chính trị này?
BÌNH AN
Hỏa hoạn thiêu rụi nhà thầy giáo ở Cà Mau
SGGPO
Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 2-4, nhà
thầy Trịnh Đông Sang (giáo viên viên dạy sử Trường THPT Viên An, xã Viên
An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) bất ngờ bốc cháy.
Khi phát
hiện cháy, người dân lân cận truy hô và báo chính quyền địa phương để hỗ
trợ dập lửa. Do nhà làm bằng cây gỗ nên cháy rất nhanh.
Nhận được tin, Công an xã Viên An triển
khai công tác chữa cháy. Thầy Sang đang ở trường dự chào cờ cũng đã hay
tin nên hốt hoảng chạy về. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt,
rất may không lan sang những căn nhà bên cạnh.
Vụ cháy làm thiệt hại hoàn toàn căn nhà
và nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Nhận định ban đầu
có thể căn nhà bị cháy do chập điện.
Chiều ngày 2-4, ông Nguyễn Mỹ Cảnh, Hiệu
trưởng Trường THPT Viên An, cho biết, vợ chồng thầy Sang đều là giáo
viên dạy Trường THPT Viên An, thầy đã có hai con, lúc cháy thì vợ thầy
Sang về quê ở Thanh Hóa.
“Do căn nhà bị cháy hoàn toàn nên thầy
Sang che tạm khu vực nhà ăn phía sau ở tạm. Công đoàn của trường sẽ họp
tìm phương án hỗ trợ đối với gia đình thầy Sang. Ban giám hiệu trường dự
định sẽ vận động thầy cô giáo, học sinh trường, hội chữ thập đỏ địa
phương hỗ trợ thầy trong lúc khó khăn này”, ông Cảnh nói.
“Gọi tôi là Ryn đi, tôi thích tên này!”. Người có
giọng hơi khàn và yếu ớt cười, trên cổ vẫn còn lộ rõ vùng chuyển động
của yết hầu đề nghị tôi gọi bằng tên con gái.
Ryn làm ở quán bar trong Soi Nana. Những “soi” (hẻm) nhấp nháy đèn màu ở
dọc trục đường Sukhumvit luôn xếp trên cùng trong danh mục điểm đến của
du khách tại Bangkok. Đó là những “phố đèn đỏ”. Đặc sản được chào bán
thường có gái hoặc nam giới mại dâm, massage tình dục, hẹn hò và vui
chơi từ A tới Z.
Những mâu thuẫn đạo đức không được đếm xỉa nhiều ở nơi này. Ngay cạnh
những con hẻm này là một khu mua sắm chuyên phục vụ khách Hồi giáo từ
Malaysia và Trung Đông. Quý ông chơi bời thâu đêm ở Soi Cowboy sau đó đi
bộ một quãng là tới cửa hàng bán khăn choàng hijab tuyệt đẹp, giá rẻ,
đủ mẫu mã mua làm quà tặng cho vợ hay người yêu ở quê nhà. Trong khi tôi
uống bia, ba người đàn ông quấn khăn trùm đầu của người theo đạo Sikh
bước vào. Ryn nắm tay một anh, bạo dạn dắt vào trong và gọi những cô gái
khác ra tiếp.
Khó có thể nhìn rõ nghề mại dâm ở Thái có hợp pháp hay không. Có đến ba
đạo luật tại quốc gia này định nghĩa nghề bán thân thể, kích thích ham
muốn tình dục hoặc trao đổi cơ thể lấy tiền là bất hợp pháp. Năm 2003,
Bộ Tư Pháp của Thái dự định hợp pháp hóa nghề mại dâm để thu thuế và
kiểm soát bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nỗ lực chính thức này bất
thành vì nhiều giá trị đạo đức truyền thống trong xã hội Thái.
Nhưng phố đèn đỏ vẫn là phần quan trọng của ngành du lịch, với 6,4 tỷ
USD thu được năm 2015. Chính quyền Bangkok, Pattaya từ lâu đã nới lỏng
và cho phép các con đường “đèn đỏ” có tên trên bản đồ du lịch. Những
giao dịch được diễn ra “khuất mắt trông coi”: ở một khách sạn theo giờ
nào đó trong Soi Nana, anh tặng tiền cho tôi, tôi tặng tình cho anh, yếu
tố mua bán xem như không tồn tại.
Dù đầu tháng 2/2018 vừa qua, thủ tướng Thái Lan nói họ không muốn tên
đất nước mình nổi tiếng về công nghiệp tình dục nữa thì ngành này ở Thái
đã bùng nổ suốt gần 60 năm qua với một tỷ trọng nhất định vào tổng GDP
cho nước này.
Năm 2017, một công nhân tình dục tại Thái Lan có thể kiếm được 5.000
baht/đêm (tương đương 3,5 triệu VND), gần gấp 20 lần lương tối thiểu ở
Thái là 300 bath/ngày. Theo Bộ Y tế Thái Lan, có khoảng 120.000 công
nhân tình dục đang hành nghề.
Để thoát khỏi ánh mắt dò xét của người bản địa, Ryn chuyển đến Bangkok
hành nghề trong các khu phố du lịch chuyên dành cho khách nước ngoài.
Giống như hàng chục ngàn cô gái nông thôn ở miền núi phía Bắc và Đông
Bắc Thái, tiền từ những đêm ở Soi Nana sẽ tìm đường về lại mái nhà nơi
cô đã ra đi. Cô kể, nhờ nghề này mà cô có tiền chăm sóc cả gia đình,
giúp cha mẹ xây nhà và phẫu thuật chuyển giới. May thay, nhiều tổ chức
đấu tranh vì quyền phụ nữ, tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ người như cô
kiểm tra sức khỏe, kiểm soát bệnh tật, chống bạo hành và nạn buôn người.
Cảnh sát bảo vệ an ninh 24 giờ trong khu phố đèn đỏ ở Thái. Nhân viên
không bị đánh đập và xâm phạm thân thể trong quán bar. Họ được nhìn nhận
như một thành phần kinh tế đang tồn tại dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Còn tại Việt Nam, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Xuân Lập tuần rồi vừa khẳng định với
các nhà báo rằng “Mại dâm không thể là một nghề. Ít nhất là từ nay đến
năm 2020.” Ông cũng cho rằng, nhà quản lý đã “quá nhân văn trong vấn đề
này” bởi không hình sự hóa người mua, bán dâm. Họ chỉ bị xử phạt hành
chính, “bán dâm cho một người thì xử phạt vài trăm ngàn, bán cho nhiều
người thì phạt tăng lên”; Người mua dâm khi bị phát hiện, bắt quả tang
cũng chỉ bị xử phạt và thông báo cho thủ trưởng cơ quan nếu là cán bộ
công chức, và pháp luật hiện vẫn “không quy định việc bêu tên người mua,
bán dâm”.
Tuyên bố mạnh mẽ này làm tôi nhớ đến Ryn. Cách Ryn hành nghề mại dâm ở
phố đèn đỏ Bangkok không làm tôi hoảng sợ, bất an như những cô gái đứng
đường hay phóng xe trên đường tối ở Sài Gòn. Cho dù nhà quản lý diễn đạt
theo cách nào, thì mại dâm trên thực tế vẫn là một "nghề". Theo một
nghiên cứu của ILO, ước tính số người bán dâm ở Việt Nam là 101.272
người năm 2016. Tức là số lượng không kém Thái Lan nhiều. Những câu đe
dọa về “hình sự hóa” và những nỗ lực ra quân truy quét mang tính tình
huống không xóa sổ được sự tồn tại của họ ngay ngày mai. Nhưng họ cũng
không có sự đảm bảo an toàn nào nếu tiếp tục như hiện nay. Họ tự xoay xở
với nguy cơ dịch bệnh, bị lạm dụng, bị tấn công, bóc lột, buôn bán,
không được bảo đảm ở mức cơ bản các tiêu chuẩn về an sinh.
Vì không được và chưa biết bao giờ sẽ được đưa vào, hay thậm chí bị đưa
ra hoàn toàn khỏi “vòng pháp luật”, ngành công nghiệp tình dục ở Việt
Nam vẫn để ngỏ nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy. Trong đó, mại dâm trẻ em,
mại dâm có bệnh tật, bạo lực tình dục, buôn bán nô lệ tình dục hoàn toàn
có nguy cơ phát triển mạnh mẽ ở các góc khuất, giống như đã từng xảy ra
ở Thái trước giai đoạn thừa nhận và quy hoạch phố đèn đỏ.
Nếu như không thể phân định rạch ròi ngay, giữa một bên là quyết tâm
triệt phá đến tận cùng, và một bên là thừa nhận và quản lý những con
người này, thì mọi tuyên bố dù sắt đá đến đâu đều chỉ là… lời nói, chỉ
kéo dài một cuộc tranh luận vốn đã kéo dài cả thập kỷ.
Và trong cuộc tranh luận không có hồi kết đó, trong cái trạng thái mập
mờ mà nhà quản lý cho rằng vẫn “quá nhân văn”, hàng trăm nghìn cô gái
vẫn đứng trong các góc tối hàng đêm, và đối mặt với những rủi ro không
thể lường trước.
Khải Đơn
Trước vợ chồng “vua cafe Việt”, không ít cuộc ly hôn nghìn tỷ?
Việc tranh chấp tài sản nghìn tỷ trong
quá trình làm thủ tục li hôn của vợ chồng ông chủ tập đoàn Trung Nguyên
và bà Lê Hoàng Diệp Thảo không phải vụ việc đầu tiên trong giới doanh
nhân Việt...
Trước khi xảy ra việc tranh chấp giữa vợ chồng ông chủ tập đoàn Trung Nguyên, từng có không ít vụ ly hôn và xảy ra tranh chấp tài sản, pháp lý trong giới doanh nhân Việt.
3 năm kiện tụng của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên
Thông tin về Tập đoàn Trung Nguyên
thời gian qua phần nào bị lu mờ trước những ồn ào, kiện tụng qua lại
giữa hai vợ chồng nhà sáng lập tập đoàn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà
Lê Hoàng Diệp Thảo.
Quá trình kiện tụng, tranh chấp tài sản, pháp lý dai dẳng của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên vẫn sẽ tiếp tục (Ảnh minh họa)
Cuộc chiến pháp lý giữa ông Vũ và bà Thảo được đan xen bởi nhiều vụ kiện kéo dài suốt 3 năm và cuộc ly hôn nghìn tỷ giữa hai vợ chồng sáng lập thương hiệu cà phê này.
Theo đó, sự việc bắt đầu từ tháng
4.2015, khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ đột ngột bãi nhiệm chức danh Phó tổng
giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ của ông Vũ) tại Tập
đoàn Trung Nguyên.
Tới tháng 10.2015, ông Vũ lại có văn
bản triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) để thảo luận, biểu quyết
miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của bà Thảo và
thay đổi người đại diện theo pháp luật tại tập đoàn này. Bà Thảo có văn
bản không đồng ý việc triệu tập cuộc họp nhưng sau đó ông Vũ vẫn tổ chức
mà vắng mặt người có liên quan.
Xung đột trong việc tranh chấp quyền
điều hành ở tập đoàn Trung Nguyên khơi mào cho nhiều vụ kiện sau này của
vợ chồng "vua cafe Việt".
Năm 2015, bà Thảo lần đầu đưa đơn ly
hôn ra tòa. Đến nay, sau 3 năm, vụ việc vẫn chưa có hồi kết. Bà Thảo
cũng có đơn gửi đến Chánh án TAND TP.HCM, yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời để bảo vệ quyền đồng sở hữu tài sản của vợ chồng trong tập
đoàn Trung Nguyên trong vụ án ly hôn.
Theo số liệu năm 2018, Tập đoàn Trung
Nguyên có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng và ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn là đại
diện pháp lý và có quyền điều hành. Tuy nhiên, trong thời gian này, tòa
án thụ lý xem xét vụ ly hôn của ông bà chủ thương hiệu cà phê Trung
Nguyên, hai vợ chồng cùng sở hữu 93% tài sản hữu hình và vô hình, bao
gồm các thương hiệu như Trung Nguyên, G7.
Tập đoàn Trung Nguyên còn sở hữu nhiều
công ty con, có thể kể tới: Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên với vốn
điều lệ 500 tỷ đồng, Công ty cổ phần Trung Nguyên Franchising với vốn
điều lệ 100 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên vốn lên đến gần
3.200 tỷ đồng và hệ thống bán lẻ G7. Năm 2012, Trung Nguyên đã sở hữu 5
nhà máy và một chuỗi 40 cửa hàng cà phê khắp trong và ngoài nước.
Ngoài ra, hệ thống Trung Nguyên còn có
Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên với số vốn điều lệ 200 tỷ
đồng, Công ty TNHH Du lịch Đặng Lê với số vốn 98 tỷ đồng.
Công ty Đầu tư Du lịch Đặng Lê do Tập
đoàn Trung Nguyên nắm 70% vốn, ông Vũ và bà Thảo mỗi người 15%. Đại diện
công ty ban đầu thuộc bà Thảo, nhưng ông Vũ đã chuyển quyền quản lý
sang tên mình.
Vụ tranh chấp khối tài sản 10.000 tỷ đồng của vợ chồng Phó Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn
Vụ ly hôn giữa ông Bùi Đức Minh và bà
Nguyễn Thanh Thủy - Phó chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, đồng thời là con gái
ông chủ Tập đoàn Bảo Sơn xảy ra năm 2011 cũng được dư luận quan tâm bởi
khối tài sản tranh chấp lên tới khoảng 500 triệu USD (10.000 tỷ đồng).
Cuối năm 2010, sau đề nghị của 2 bên,
Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đã có quyết định cho ly hôn.
Tuy nhiên, tại quyết định này, về tài sản chung, nhà đất ở, công nợ
chung không được quyết định phân chia. Do đó, ông Bùi Đức Minh đã làm
đơn kháng cáo toàn bộ bản án, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm.
Tập đoàn Bảo Sơn vốn nổi tiếng với
khách sạn tư nhân cao cấp đầu tiên tại Hà Nội cũng như những dự án án
lớn, nổi bật nhất là khu Thiên đường Bảo Sơn. Ngoài tập đoàn Bảo Sơn, số
tài sản này còn phân bố ở dạng cổ phần trong 7 công ty khác do Bảo Sơn
làm chủ sở hữu.
Theo ông Minh, số tài sản nghìn tỷ nói
trên được xác lập trong thời kỳ hôn nhân, nhưng phần lớn cổ phần mang
tên cổ đông là Nguyễn Thanh Thủy. Do đó, ông đòi chia số cổ phần tăng
thêm đứng tên bà Thủy tại Công ty cổ phần tập đoàn Bảo Sơn và 7 công ty
khác.
Tuy nhiên vụ việc chưa được giải quyết
thì đầu năm 2012 công an Hà Nội đã bất ngờ bắt ông Bùi Đức Minh để điều
tra về hành vi vu khống..
Tin tài trợ
Vụ kiện 30 năm đòi nhà của đại gia Lê Ân
Vụ kiện tranh chấp nhà của đại gia Lê
Ân với người vợ cũ là bà Lê Ngọc Lan kéo dài suốt gần 30 năm. Ông Ân cho
biết, năm 1965, ông và bà Lan kết hôn, cùng chung sống tại căn nhà số
408 Cách mạng tháng 8 (quận Tân Bình, TP HCM) do ông đứng tên. Năm 1980,
ông vượt biên và bị bắt tại Bến Tre. Sau 4 năm ở tù ông được về nhà,
người vợ xin ly hôn. Tòa thuận tình và giao hết tài sản, bao gồm cả căn
nhà cho bà Lan.
Ông Lê Ân và hành trình 30 năm đi kiện đòi nhà (Ảnh minh họa)
Không chấp nhận phán quyết của tòa,
năm 1987, ông Ân khiếu nại yêu cầu tòa cấp trên xem xét lại việc phân
chia tài sản. Do khối tài sản mà hai bên còn tranh chấp khá lớn gồm hàng
chục cây vàng, nữ trang, hột xoàn và cả căn nhà 408, nhưng cơ quan chức
năng chưa điều tra xác minh, Tòa án nhân dân TP HCM đã quyết định công
nhận việc thuận tình ly hôn, hủy phần giải quyết về tài sản, giao hồ sơ
cho TAND quận Tân Bình xét xử lại. Vụ việc tranh chấp kéo dài đến tận
năm 2013 mới có hồi kết sau khi cơ quan quản lý thẩm tra lại và ra quyết
định đại gia này được nhận lại căn nhà.
Tại phiên tòa ngày 18.5.2016, ông Lê
Ân trình bày 4 năm sau khi ly dị bà Lan, năm 1988 ông mua của bà Nguyễn
Thị Khâm, khu nhà 929 đường Tự Cường, Phường 4, Quận Tân Bình, nằm chung
vách phía sau căn nhà 408 đường CMT8.
Trong lúc ông Lê Ân đi tù vì liên quan
đến vụ án ngân hàng VCSB, bà Lan đã đục tường, thông căn nhà 408 đường
CMT8 và căn nhà 929 đường Tự Cường thành một.
Ông Lê Ân cũng trưng tại tòa hai bản
chính bản vẽ sơ đồ nhà và ‘tố’ phía con trai đã cạo sửa, giả mạo giấy
tờ, mang lên UBND Quận Tân Bình, đăng ký chủ quyền.
Đại diện UBND quận Tân Bình tại phiên
tòa, ông Phạm Phú Dũng (phó Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân
Bình) cho rằng, UBND quận ra Quyết định 32 hủy bỏ Giấy chứng nhận cấp
cho bà Lan là đúng, bởi khi cấp Giấy chứng nhận cho bà Lan, quận đã
không biết ông Lê Ân đang thụ án tù nên không có tranh chấp.
Mặc khác, khi đi xác minh thực tế thì
bà Lan cũng đang cư ngụ tại căn nhà, quận cũng đã đăng báo 3 kỳ. “Việc
quận cấp Giấy chứng nhận cho bà Lan, cũng như lúc cấp giấy nhập hai căn
nhà là một là do bà Lan yêu cầu. Quận xác minh thấy bà Lan có ở tại đây,
cũng như không tranh chấp” – Ông Dũng trình bày tại tòa.
Ông Lê Ân cho biết sẽ chia gia tài cho
các con để sau này khỏi kiện tụng nhau và sẽ mời báo chí đến chứng kiến
việc chia gia tài.
Ông Lê Ân là Chủ tịch đơn vị sở hữu
Khu du lịch Chí Linh và Công ty Lê Hoàng tại Vũng Tàu. 4 năm trước, vị
đại gia 74 tuổi này gây xôn xao dư luận khi cưới cô vợ mới 20 tuổi.
Trước đó, ông Ân chia tay vợ thứ 4 khi cô ở tuổi 25.
Sau khi 1 nhóm học sinh phát hiện chiếc máy ảnh
phủ đầy sinh vật biển trôi dạt vào bờ biển Đài Loan (Trung Quốc), thầy
giáo Park Lee đã đăng tìm chủ nhân của nó trên mạng xã hội. Điều đặc
biệt là chiếc máy ảnh còn nguyên vẹn và hoạt động tốt do có lớp bọc
chống thấm nước bảo vệ.
Chủ
nhân của máy ảnh là một cô gái người Nhật Bản. Cô gái này cho biết, đã
đánh rơi chiếc máy ảnh từ tháng 9/2015 khi đang lặn ở vùng biển Okinawa,
Nhật Bản và không hề nghĩ rằng sẽ có cơ hội nhìn thấy nó ở một bờ biển
cách đó hàng trăm km. Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bố mẹ không thích con gái hở hang, Nhã Phương vẫn thử mốt khoe nội y
Dường như sau tin đồ rạn nứt tình cảm với danh hài Trường Giang, Nhã Phương ngày càng ăn diện táo bạo hơn.
201
67
Nhã Phương khoe lưng gãy trong thiết kế vàng rực rỡ tôn da
Thời gian gần đây, người hâm mộ thường xuyên thấy Nhã Phương lẻ bóng
đi sự kiện một mình và ăn diện gợi cảm hơn rất nhiều. Sau loạt hình
ảnh diện đầm xẻ lưng rộng thênh thang với tin đồn rạn nứt tình cảm
cùng Trường Giang thì mới đây, cô lại khiến fan bất ngờ với đầm xuyên
thấu, lộ nội y sexy.
Quay ngược thời gian vào khoảng cuối năm 2016, Nhã Phương từng trả
lời phỏng vấn báo chí về việc cô khao khát được mặc đồ gợi cảm, muốn làm
mới bản thân để biết phù hợp với phong cách nào nhất. Để sexy rất khó
và lần nào cô thử cũng đều thất bại. Nhưng lý do để Nhã Phương khẳng
định gợi cảm, sexy không phù hợp nằm ở bản chất con người cô.
Dường như sau nhiều lần thất bại với phong cách gợi cảm, Nhã Phương đã tìm ra cho mình những bộ cánh phù hợp.
Thiết kế giúp cô khoe vóc dáng nuột nà với những đường cong mềm mại như sóng.
Một phần lý do khác, bố mẹ Nhã Phương luôn nhắc nhở cô phải "kín cổng
cao tường" mỗi khi ra đường. Đây là một tiết lộ của nữ diễn viên trong
một lần phỏng vấn vào năm ngoái. Chỉ một lần vô tình diện chiếc váy có
thiết kế cổ hơi sâu, cô đã bị bố mẹ nhắc nhở. Còn về phía Trường Giang,
khi được hỏi phản ứng của anh khi cô "lột xác" phong cách thời trang,
Nhã Phương từ chối trả lời.
Trong một dịp khác, khi cô sánh vai cùng danh hài Trường Giang
tới chung sự kiện, Nhã Phương nhận phải nhiều luồng ý kiến khi diện áo 2
dây trễ nải cùng chân váy ngắn. Ngoài sự ủng hộ khi muốn cô thay đổi
làm mới bản thân thì phần còn lại nêu lên quan điểm không đồng tình bởi
gợi cảm không phù hợp với gương mặt trong sáng, có chút ngây thơ của
"ngọc nữ". Cũng trong sự kiện đó, cô liên tục phải lấy tay che ngực để
tránh hớ hênh trước đám đông.
Thế nhưng, thời gian gần đây, Nhã Phương đang chứng minh điều ngược
lại. Tuy nhiên, cô nhận được sự khen ngợi từ người hâm mộ vì dù thiết kế
có hở nhưng vừa đủ, gợi cảm mà không phô da thịt quá nhiều. Chiếc váy
vàng xuyên thấu nằm trong BST "Mặt trời phương Đông" sắp trình làng vào
tháng 4 này đã được "ngọc nữ" làng điện ảnh Việt thể hiện một cách tinh
tế và cuốn hút nhất.
Vậy nên, câu hỏi được đặt ra, liệu rằng Nhã Phương đã tìm ra con
đường để chạm tới phong cách gợi cảm cô từng muốn theo đuổi, hay sau rạ
nứt tình cảm, Nhã Phương muốn đổi mới bản thân để "giữ chân" Trường
Giang? Nhưng dù sao đi chăng nữa, Nhã Phương vẫn ngày càng đẹp và
đang đẹp một cách hoàn mỹ nhất.
Thiết kế xuyên thấu lộ nội y của Nhã Phương đánh dấu sự chuyển biến lớn về phong cách thời trang.
Cô tự tin thả dáng trước ống kính với sự gợi cảm ngày càng được thể hiện rõ nét.
HLV trưởng ĐT Việt Nam đưa ra những nhận xét về
phong độ của các học trò ở U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam khi trở về thi
đấu ở V-League 2018.
108
36
HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn trong buổi lễ
Chiều ngày 2/4, tại TP HCM đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa
VFF và một thương hiệu mì ăn liền đến từ Nhật Bản. Theo đó, nhà tài trợ
kể trên sẽ đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trong khoảng thời gian 1 năm (từ 1/4/2018 đến 31/3/2019).
HLV Park Hang Seo và học trò tham dự sự kiện tại TP HCM chiều 2/4
Đến tham dự buổi lễ ký kết tài trợ của các ĐTQG Việt Nam có HLV Park
Hang Seo, trợ lý Lee Young Jin, các cầu thủ Nguyễn Tuấn Mạnh, Nguyễn Anh
Đức và Nguyễn Thành Chung. Chia sẻ với truyền thông bên lề buổi lễ tài
trợ của VFF và đối tác, HLV Park Hang Seo có những đánh giá sơ bộ về
phong độ của các học trò ở ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam thời gian vừa
qua.
Ông thầy người Hàn Quốc một lần nữa cho rằng các học trò trong màu áo
ĐT Việt Nam ở chuyến làm khách trước Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019
đã nỗ lực hết sức mình, dù phải trải qua hành trình di chuyển khá dài và
chỉ có vài ngày chuẩn bị cho trận đấu.
"Tôi hài lòng với những gì mà cầu thủ đã thể hiện trong chuyến làm
khách trước Jordan. Các cầu thủ từng dự giải U23 châu Á 2018 trở về, tôi
nghĩ họ sẽ trưởng thành hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn khi được
góp mặt trên đội tuyển quốc gia như đợt tập trung vừa qua", thầy Park
nói.
Tiếp đến, HLV Park Hang Seo bất ngờ cho rằng các cầu thủ ngôi sao vừa
giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018 nên tập trung vào chuyên môn,
trở lại mặt đất để tập trung phát triển sự nghiệp.
"Cầu thủ U23 Việt Nam chưa thể tập trung hoàn toàn vào trái bóng sau
vòng chung kết U23 châu Á 2018 vì có nhiều hoạt động, sự kiện quảng cáo.
Tôi tin rằng họ có thể chơi tốt hơn nếu không phải tham gia nhiều sự
kiện và toàn tâm vào việc phát triển sự nghiệp đá đá bóng."
HLV Park Hang Seo đưa ra cảnh báo với các học trò ở U23 Việt Nam
Trước câu hỏi về phong độ của Quang Hải và Công Phượng ở những vòng đấu đầu tiên tại V-League 2018, HLV Park Hang Seo cho rằng truyền thông và người hâm mộ cần phải kiên nhẫn, thông cảm cho những cầu thủ kể trên.
"Công Phượng và Quang Hải chưa ghi bàn ở V-League 2018,
nhưng đó không phải vấn đề gì quá lớn. Mùa giải chỉ mới bắt đầu, chúng
ta cần phải chờ đợi xem điều gì ở phía trước", HLV Park Hang Seo nói
thêm.
Sau cùng, ông thầy người Hàn Quốc cho rằng trận đấu giữa Hà Nội và
HAGL (đấu bù vòng 3 vào 19h ngày 5/4) sẽ rất hấp dẫn. Thầy Park cho biết
ông sẽ xem trận đấu kể trên và tìm thêm nhân tố mới cho các ĐTQG chứ
không chỉ tập trung vào màn trình diễn của các tuyển thủ U23 Việt Nam.
Nga mới đây đã công bố loại bom chùm thế hệ mới có
thể ném từ khoảng cách rất xa, tàng hình trước radar đối phương và không
bị ảnh hưởng bởi biện pháp tác chiến điện tử.
69
23
Bom chùm PBK-500U với khả năng bay xuyên không phận địch và hoàn toàn tàng hình trước radar đối phương.
Theo Express, loại bom mới có tên PBK-500U "Drel" (mũi khoan) chuyên
dùng cho chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 với mục đích tấn công chính xác,
nhưng cũng phù hợp với các máy bay chiến đấu khác của Nga.
"Drel có thể được trang bị cho nhiều loại máy bay, từ oanh tạc cơ
chiến lược cho tới cường kích. Loại bom này gần như vô hình trước radar
và các hệ thống trinh sát hồng ngoại, không bị ảnh hưởng bởi biện pháp
tác chiến điện tử của đối phương", phó giám đốc Techmash, Alexander
Kochkin cho biết.
Nga công bố loại bom tàng hình này trong bối cảnh vụ đầu độc cựu điệp
viên hai mang Sergei Skripal tiếp tục diễn biến phức tạp. Vài ngày sau
khi Nga đáp trả phương Tây bằng cách trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao,
Moscow tiếp tục công bố loại vũ khí thế hệ mới.
Giám đốc Techmash, Vladimir Lepin tiết lộ bom tàng hình mới sẽ được quân đội Nga đưa vào trực chiến ngay trong năm 2018.
Loại bom này được thiết kế theo cơ chế “bắn và quên”, có thể được thả
khỏi máy bay mà không buộc phi công phải mạo hiểm trong không phận đối
phương. Sau khi được thả khỏi máy bay, quả bom sẽ lượn được thêm 30km
nữa đến mục tiêu.
Ông Kochkin nói: “Sau khi máy bay thả bom, quả bom bắt đầu lượn và kích hoạt hệ thống dẫn đường độc lập để tự tìm đến mục tiêu”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hàng loạt vũ khí mới trong tháng qua.
PBK-500U thực chất là bom chùm đa năng, rất phù hợp để tiêu diệt các khẩu đội tên lửa phòng không hoặc xe tăng đối phương.
Bom tàng hình mới có thể lắp nhiều loại đầu đạn con khác nhau, với
tổng khối lượng lên tới 370kg. Phiên bản Nga giới thiệu đầu tiên trang
bị 15 đạn chống tăng tự dẫn hỗn hợp (SPBE-K). Mỗi đạn được lắp đầu dò
hồng ngoại hai băng tần và đầu dò radar cùng thiết bị phân biệt địch-ta
để tránh đánh trúng xe tăng đồng minh.
Khi phát hiện mục tiêu, SPBE-K sẽ phóng ra đầu đạn nặng 1 kg với tốc
độ 3.000 m/s, đủ sức xuyên giáp thép dày 100 mm. Hướng tấn công từ phía
trên sẽ nhằm vào phần nóc xe, nơi có vỏ giáp mỏng và dễ bị bắn thủng
nhất.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cảnh báo về loại vũ khí mới nhất mà Nga công bố.
Bình luận trên tờ Sunday Telegraph, ông Williamson nói: “Chúng ta
đang bước vào thời đại mới trong môi trường chiến tranh. Tổng thống Nga
Vladimir Putin đang đầu tư vào hàng loạt vũ khí mới, từ tên lửu tầm xa,
tên lửa hạt nhân cho đến các hoạt động tấn công mạng”.
Theo báo Sputnik, phiên dịch viên chính thức của cựu lãnh đạo Libya
Muammar Gaddafi, nhà ngoại giao Meftah Abdallah Missuri tiết lộ rằng,
không chỉ riêng Sarkozy (cựu Tổng thống Pháp) đã lợi dụng sự hào phóng
của Đại tá.
"Trong số các nhân vật cao cấp đã từng yêu cầu sự hỗ trợ
của Gaddafi có cả Hosni Mubarak (Tổng thống Ai Cập những năm
1981-2011), Zine El Abidine Ben Ali (Tổng thống Tunisia những năm
1987 - 2011).
Đại tá Gaddafi đã hỗ trợ cho tất cả các nước "Thế giới Thứ ba" từ
châu Á đến châu Mỹ Latinh. Để so sánh, ngân sách của Bộ Ngoại giao
Pháp là 1 tỷ 700 triệu euro, trong đó 780 triệu euro phân bổ cho sự
phát triển mối quan hệ và hỗ trợ cho các quốc gia khác.
Còn Libya không bao giờ xác định trước những khoản tiền sẽ được
chi cho các mục đích như vậy. Chúng tôi đã giúp đỡ cho tất cả những
nước bị thiên tai, chịu nạn đói, đối mặt nạn dịch châu chấu.
Chúng tôi đã gửi các máy bay với thuốc men. Nếu bất kỳ vị tổng
thống nào yêu cầu sự giúp đỡ, ông ta đã nhận được sự hỗ trợ từ
nửa triệu đến 5 triệu dinar".
Ông Missuri cho biết, Đại tá Gaddafi đã xác nhận rằng ông đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Sarkozy.
"Sau đó một nhà báo người Bồ Đào Nha đã hỏi ông, ở đây nói về
những khoản tiền nào, và Đại tá đã trả lời, ông đã cấp 20
triệu". Ông Missuri nói thêm, "sau đó ông Gaddafi đã nhiều lần nói như
vậy trên truyền hình, con trai của Gaddafi Saif al-Islam và Ziyad
Taqi al-Din, người đã vận chuyển các chiếc túi xách với tiền mặt
cho Sarkozy, cũng khẳng định điều đó."
Ông Missuri nhận định rằng, chính ông đã làm phiên dịch tại
tất cả các cuộc đàm phán quan trọng nhất của Gaddafi, trong đó có
cuộc hội đàm liên quan đến chiến dịch tranh cử của Sarkozy ở Pháp.
"Chính phủ Libya đã đề nghị cung cấp 50 triệu euro, nhưng, 20 triệu
euro đã là đủ."
Người đối thoại của trang Sputnik nêu câu hỏi "Ai đã đề nghị sự giúp đỡ cho ông Gaddafi?" và câu trả lời là:
"Các vị tổng thống của Ai Cập và Tunisia đã mất quyền lực, vì thế họ không thể giúp ông Gaddafi vào thời điểm khó khăn.
Các quốc gia châu Phi đã cố gắng giải quyết tình trạng bất ổn đã
bùng nổ ở Libya vào ngày 17 tháng 2 năm 2011, nhưng, không thể làm
được.
Đại tá Gaddafi đã được mời đến Nam Phi, Venezuela và Belarus, nhưng
ông không muốn rời khỏi quê hương của mình", - nhà ngoại giao Meftah
Abdallah Missuri, phiên dịch viên chính thức của cựu lãnh đạo Libya
Gaddafi, cho biết.
Tiền của Gaddafi đang ở đâu?
"Sau cái chết của Gaddafi, không ai tìm thấy bất cứ tài sản nào của
ông. Tất cả các ngôi nhà của ông đều thuộc quyền sở hữu của Bộ
Awqaf (cơ quan quản lý các quỹ hiến tặng cho nhà thờ) và các con
trai của ông, Gaddafi không có tiền mặt.
Khi người ta nói về việc đóng băng các tài khoản của ông, đây là
các tài khoản của nhà nước Libya. Theo như tôi biết, ở các ngân hàng
nước ngoài không có tài khoản nào mang tên Gaddafi. Có lẽ đã có những
tài khoản mang tên các con cái của ông, nhưng, tôi không biết chính
xác. Tôi đã dịch cho ông Gaddafi chứ không phải cho gia đình của
ông," - nhà ngoại giao Libya Missuri cho biết.
Theo Hòa Bình
Báo Giao Thông
Căn cứ quân sự Mỹ ở Raqqa (Syria) bị tấn công
Hoàng Nguyễn |
1
Binh sĩ quân đội Mỹ hiện diện ở Syria
Một nhóm tự xưng là "Dân quân kháng chiến Raqqa" ngày 2-4 tuyên
bố, lực lượng của họ vừa tiến hành một cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ ở
vùng nông thôn Al-Raqqa của Syria.
Theo nhóm ủng hộ chính phủ, tối 1-4, lực lượng của họ đã dùng
những quả đạn cối tấn công căn cứ Lữ đoàn 92 do Mỹ kiểm soát, nằm ở
phía nam thị trấn Ayn'Izza, vùng nông thôn Al-Raqqa của Syria.
Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại mà căn cứ Mỹ phải hứng chịu sau vụ tấn công này.
Ngoài
cuộc tấn công trên, nhóm "Dân quân kháng chiến Raqqa" cũng thề sẽ tiếp
tục nhắm mục tiêu vào lực lượng dân chủ Syria (SDF-chủ yếu là các tay
súng người Kurd), được Mỹ hậu thuẫn, cho đến khi lực lượng này rời khỏi
tất cả các vùng đất của Syria.
Được biết, quân đội Mỹ đã đóng quân
tại một số địa điểm chủ chốt ở Syria, song có hai khu vực với sự hiện
diện đông đảo của binh lính Mỹ, đó là căn cứ nằm ở Al Tabaqah gần Al
Raqqa, miền bắc Syria.
Tại đây, các binh lính thuộc lực lượng đặc
nhiệm Mỹ đang huấn luyện cho các tổ chức người Kurd. Địa điểm thứ 2
được xây dựng ở Al-Tanf - nơi binh lính Mỹ ngăn chặn các lực lượng vũ
trang của Syria và Nga vượt qua. http://anninhthudo.vn/the-gioi/can-cu-quan-su-my-o-raqqa-syria-bi-tan-cong/762708.antd
theo An ninh Thủ đô
Nga bố trí trận địa tên lửa hành trình trên mọi hướng chiến lược
Các tổ hợp tên lửa hành trình uy lực được Nga triển khai để thực hiện nhiệm vụ răn đe đối phương ở những khu vực quan trọng.
Tàu chiến Nga trên Địa Trung Hải phóng tên lửa hành trình diệt phiến quân ở Syria. Ảnh: RT.
"Chúng ta đã xây dựng các nhóm tác chiến tên lửa hành
trình trên không, trên biển và trên mặt đất có khả năng ngăn chặn đối
phương tại tất cả khu vực quan trọng chiến lược", Sputnik dẫn tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tại một cuộc họp ở Học viện Quân sự hôm 31/3.
Ông Gerasimov cho rằng các xung đột gần đây, đặc biệt là ở Syria,
là yếu tố hoàn toàn mới thúc đẩy Nga phát triển các loại tên lửa hành
trình có độ chính xác cao nhằm tăng cường hiệu quả tác chiến.
Trong chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở
Syria, quân đội Nga đã nhiều lần phóng tên lửa hành trình tầm xa từ tàu
chiến, tàu ngầm và oanh tạc cơ chiến lược để tiêu diệt mục tiêu. Các
tên lửa này đều chứng minh được uy lực khi tiêu diệt nhiều cơ sở, khí
tài quan trọng của IS với độ chính xác cao.
Tướng Gerasimov cũng cho biết quân đội Nga đã bắt đầu tiếp nhận
các hệ thống chống máy bay không người lái (UAV), trong đó có những hệ
thống được phát triển dựa trên nguyên tắc vật lý mới.
"Quy mô sử dụng UAV tăng lên cũng như những khó khăn trong việc sử dụng
các vũ khí phòng không hiện tại để tiêu diệt chúng đòi hỏi phải tạo ra
các hệ thống phòng thủ hiệu quả hơn", ông Gerasimov khẳng định.
Trong Thông điệp liên bang đầu tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin hé
lộ một loạt "siêu vũ khí" mới như tàu ngầm không người lái xuyên lục
địa, tên lửa hành trình hạt nhân, phương tiện lướt siêu vượt âm có thể
xuyên thủng mọi lá chắn của phương Tây.
Ông Putin nhấn mạnh nỗ lực của Nga là nhằm củng cố năng lực phòng thủ
phù hợp với các hiệp ước quốc tế hiện có cũng như phản ứng lại việc Mỹ
triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa, khẳng định chương trình vũ
khí của Moscow không nhằm đe dọa bất kỳ nước nào khác.
Xuân Hùng
Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giáo sĩ Gulen về vụ ám sát đại sứ Nga
02/04/2018 20:42
(NLĐO) - Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra lệnh bắt giữ giáo sĩ người Hồi giáo Fethullah
Gulen và 7 người khác liên quan đến vụ ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ
vào năm 2016.
Đại sứ Nga Andrei Karlov bị một viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn chết
trong khi phát biểu tại một cuộc triển lãm ở thủ đô Ankara vào tháng
12-2016. Nghi phạm hét lên "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) và "Đừng
quên Aleppo" (tỉnh ở Syria) lúc nổ súng, dường như muốn nhắc tới sự can
thiệp quân sự của Nga vào Syria. Tay súng sau đó bị tiêu diệt ngay tại
hiện trường.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đổ lỗi cho giáo
sĩ người Hồi giáo Fethullah Gulen đứng sau vụ ám sát. Nhà lãnh đạo Thổ
Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc mạng lưới do ông Gulen giật dây đứng sau nỗ lực đảo
chính bất thành hồi tháng 7-2016. Tuy nhiên, ông Gulen - sống lưu vong ở
Mỹ từ năm 1999 - đã phủ nhận tất cả cáo buộc.
Giáo sĩ Fethullah Gulen tại nhà riêng ở bang Pennsylvania - Mỹ tháng 10-2017. Ảnh: Reuters
Theo báo Haberturk, Ankara muốn bắt giáo sĩ Gulen cùng 7 đồng phạm vì họ "đã ra lệnh tiến hành vụ ám sát đại sứ Karlov".
Báo
Hurriyet cho biết nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 7 người, trong
đó có 3 nhân viên cảnh sát, liên quan đến vụ án tính đến thời điểm hiện
tại.
Báo Haberturk hôm 2-4 cho biết động thái trên diễn ra 1 ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ông sẽ ở lại 2 ngày và có cuộc gặp với Tổng thống Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani.
Hai nhà lãnh đạo Nga – Thổ còn được cho là sẽ tham dự lễ động thổ nhà máy điện hạt nhân Akkuyu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Hãng
tin AP nhận định quan hệ giữa Moscow và Ankara ngày càng trở nên thân
thiết hơn bao giờ hết. Hai nước đã gạt bỏ sự cạnh tranh trong quá khứ
cùng những khác biệt về các vấn đề khu vực để thiết lập mối quan hệ kinh
tế chặt chẽ.
Tháng 12 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-400 của Nga.
Bên cạnh nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, hai nước cũng đang xây dựng
đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" để vận chuyển khí đốt từ Nga tới Thổ
Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, quan hệ giữa
Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) không mấy suôn sẻ. Nhiều nước EU
bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Tổng thống Erdogan vi phạm nhân
quyền. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ lên án các nước EU ủng hộ lực lượng người
Kurd cũng như dính líu đến vụ đảo chính năm 2016.
Tuần trước, Thổ
Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Nga giống
như NATO và EU đang làm. Anh đã cáo buộc Nga đứng sau vụ "đầu độc" vào
cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái song Điện Kremlin bác bỏ.
Phạm Nghĩa (Theo Reuters, AP)
Tranh cãi giữa các con Lý Quang Diệu về nhà của cha sắp kết thúc?
20:55 02/04/2018
Một ủy ban cấp bộ đưa ra phương án xử lý ngôi nhà cũ của cố thủ tướng Lý
Quang Diệu với hy vọng chấm dứt hoàn toàn tranh cãi về địa điểm lịch sử
này.
Tranh cãi giữa các con trai, con gái của nhà lãnh đạo sáng lập Singapore
Lý Quang Diệu quanh cách xử lý với ngôi nhà số 38 đường Oxley, nơi ông
Lý sống phần lớn quãng đời của mình, sắp đi đến hồi kết. Hôm 2/4, một ủy
ban cấp bộ của Singapore đã công bố báo cáo, trong đó đề ra các phương
án xử lý ngôi nhà số 38 đường Oxley.
3 phương án xử lý ngôi nhà
Theo Channel News Asia, ủy ban đưa một số phương án, bao gồm
bảo tồn toàn bộ ngôi nhà và biến nó thành khu di tích tưởng niệm, hoặc
phá hủy ngôi nhà và cho phép chủ sở hữu, hiện là ông Lý Hiển Dương, con
trai út của nhà lập quốc Lý Quang Diệu, sử dụng nền đất cho các dự án
phục vụ dân sinh.
Ngôi nhà số 38 đường Oxley của cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Ảnh: Straits Times.
Ủy ban cũng đề ra một phương án trung dung để chính phủ Singapore sẽ
mua lại toàn bộ căn nhà. Phòng ăn của ngôi nhà sau đó sẽ được giữ lại
trong khi những phần khác sẽ bị dỡ bỏ để xây dựng các công trình công
cộng.
Phòng ăn của ngôi nhà tại số 38 đường Oxley được coi là địa điểm mang
tính lịch sử, nơi ông Lý Quang Diệu cùng các đồng sự đã tiến hành nhiều
cuộc thảo luận quan trọng cho ra đời đảng Nhân dân Hành động (PAP),
đảng đã góp công lớn mang lại độc lập và thịnh vượng cho Singapore ngày
nay.
Chủ tịch ủy ban, Phó thủ tướng Singapore Teo Chee Hean khẳng định ủy
ban này không đưa ra bất cứ khuyến nghị nào về phương án nên được chọn
để xử lý ngôi nhà cũ của cố thủ tướng. Nguyên nhân bởi các phương án
này, nếu được chọn, cũng sẽ chưa được áp dụng do con gái của ông Lý
Quang Diệu là bà Lý Vỹ Linh hiện vẫn sống tại đây.
"Nhiều phương án được đưa ra trong báo cáo này chỉ nhằm giúp các
chính phủ tương lai đưa ra một quyết định thấu đáo và kỹ lưỡng khi thời
điểm thích hợp đến", Ủy ban thông báo.
Tôn trọng nguyện vọng của ông Lý Quang Diệu
Trong quá trình xây dựng các phương án xử lý ngôi nhà số 38 đường
Oxley, Phó thủ tướng Teo Chee Hean cho biết Ủy ban đã cân nhắc thận
trọng bằng chứng về nguyện vọng của cố thủ tướng Lý Quang Diệu đối với
ngôi nhà mà các con ông đã đưa ra.
"Chúng tôi chủ yếu xem xét các bằng chứng cụ thể được trình bày trước
chính phủ và những bước đi thực tế mà bản thân ông Lý Quang Diệu đã
thực hiện để nguyện vọng của ông ấy được thực thi", ông Teo cho biết.
Trong di chúc mà cố thủ tướng Lý Quang Diệu gửi tới chính phủ
Singapore ngày 27/12/2011, ông cho biết mong muốn phá hủy hoàn toàn ngôi
nhà số 38 đường Oxley. Tuy nhiên, tháng 3/2012, nhà lập quốc Singapore
lại gửi kế hoạch xin cải tạo ngôi nhà tới Cơ quan Tái phát triển đô thị
Singapore, và đã được chấp thuận.
Nhà lập quốc Singapore Lý Quang Diệu và gia đình năm 1965. Ảnh: Straits Times.
Dựa trên những văn bản này, Ủy ban kết luận dù cố thủ tướng Lý Quang
Diệu ưu tiên phá hủy hoàn toàn ngôi nhà, ông vẫn sẵn sàng xem xét các
lựa chọn khác với điều kiện "có sự thu xếp hợp lý, ngôi nhà được tu sửa
phù hợp với cảnh quan chung của thành phố".
"Chúng tôi hy vọng sẽ khép lại các tranh cãi về chủ đề này để mọi
người tập trung vào những thách thức của đất nước còn đang ở phía
trước", ông Teo cho biết.
Tranh cãi xung quanh ngôi nhà số 38 đường Oxley được ông Lý Hiển
Dương, con trai thứ 2 của ông Lý Quang Diệu, công bố tháng 6/2017.
Ông Lý Hiển Dương và bà Lý Vỹ Linh cáo buộc Thủ tướng Lý Hiển Long,
con trai cả, cản trở việc thực thi nguyện vọng của người cha, lợi dụng
việc biến ngôi nhà thành đài tưởng niệm ông Lý Quang Diệu để gia tăng
ảnh hưởng chính trị và duy trì quyền lực trong gia đình.
Thủ tướng Lý Hiển Long bác bỏ cáo buộc của hai người em. Ông cũng đặt
ra nghi ngờ về quá trình di chúc được viết. Thủ tướng Lý Hiển Long
khẳng định Singapore không cần tượng đài để tướng nhớ cha ông, bởi sự
thịnh vượng ngày hôm nay của Singapore chính là những tượng đài sống về
di sản của nhà lập quốc Lý Quang Diệu.
Ông Lý Hiển Long cũng xin lỗi người dân Singapore bởi các vấn đề
trong gia đình đã gây ảnh hưởng tới danh tiếng của Singapore và niềm tin
của nhân dân vào chính quyền.
Suckhoedoisong.vn - Nhà khoa học
lỗi lạc người Anh Stephen Hawking chính thức về cõi vĩnh hằng ở tuổi
76. vị giáo sư đáng kính là tấm gương đầy nghị lực chiến thắng bệnh tật
của con người, điều mà y học hiện đại cần nghiên cứu và ứng dụng để kéo
dài tuổi thọ cho cả người khỏe mạnh lẫn bệnh tật trong tương lai.
Stephen Hawking - thiên tài vật lý lý thuyết và vũ trụ học
Theo xác nhận của gia đình Stephen Hawking, ông ra đi vào sáng sớm
ngày 14/3 tại nhà riêng ở TP. Cambridge, Anh. Hawking sinh ngày
8/1/1942, hiện đang đảm nhận chức giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Vũ
trụ học lý thuyết của Đại học Cambridge. Ông là tác giả 15 cuốn sách,
trong số này có những tác phẩm nổi tiếng như The Big Bang và Lược sử thời gian
đề cập về vấn đề vũ trụ. Ngày Stephen Hawking ra đời đúng vào dịp kỷ
niệm 300 năm ngày mất của nhà thiên văn học kiêm vật lý Galileo
Galilei. Trong số những công trình khoa học của Hawking, nổi bật nhất
là dự án hợp tác với Roger Penrose về lý thuyết kỳ dị hấp dẫn trong
khuôn khổ thuyết tương đối tổng quát, và tiên đoán lý thuyết hố đen phát
bức xạ (tức bức xạ Hawking). Hawking là người đầu tiên khởi đầu một nền
vũ trụ học dựa trên sự thống nhất giữa thuyết tương đối tổng quát với
cơ học lượng tử. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cách diễn giải nhiều thế
giới về cơ học lượng tử. Cuốn Lược sử thời gian đứng trong danh sách bán chạy nhất của Sunday Times trong thời gian 237 tuần liền. Lược sử thời gian
(A Brief History of Time) là ấn phẩm khoa học phổ thông, được xuất bản
lần đầu vào năm 1988. Nó trở thành một cuốn sách bán chạy nhất với hơn 9
triệu bản trên quy mô toàn thế giới và là nguồn cảm hứng cho bộ phim
tài liệu của Errol Morris.
Stephen Hawking những năm tháng mắc bệnh ALS
Về đời tư Stephen Hawking kết hôn với Jane Wilde tháng 7/1965, hai
người có 3 mặt con, Robert, Lucy và Tim. Trong cuốn hồi ký, Hawking có
ghi việc Wilde ngày càng trở nên trầm cảm vì tình trạng bệnh tật của
ông. Cuối cùng, để giải thoát, ông và Wilde đã ly hôn vào năm 1990. Đến
năm 1995, Stephen Hawking kết hôn với Elaine Mason, một y tá chăm sóc
cho ông. Với những đóng góp to lớn cho nhân loại, đặc biệt là trong
lĩnh vực vật lý và thiên văn học Hawking đã được trao nhiều phần thưởng
cao quý, trong đó có Huân chương Tự do Tổng thống, Giải Wolf, là thành
viên của Hội Nghệ thuật Hoàng gia và Viện Hàn lâm Khoa học Giáo hoàng.
Hawking đảm nhiệm vị trí giáo sư toán học tại Đại học Cambridge từ năm
1979 đến năm 2009. Năm 2002, ông được xếp đứng thứ 25 trong cuộc bình
chọn 100 người Anh vĩ đại nhất của BBC.
1963 Các bác sĩ chẩn đoán ông chỉ có thể sống thêm 2 năm nữa
Hawking và 55 năm mang căn bệnh quái ác ALS
Năm 1963, khi mới 21 tuổi đang nghiên cứu sinh, Hawking bị chẩn đoán
mắc bệnh xơ cứng teo cơ (ALS), hay bệnh Lou Gehrig, căn bệnh phá hủy hệ
thống neuron thần kinh của cơ thể. Các bác sĩ chẩn đoán ông chỉ có thể
sống thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên, dạng bệnh ALS mà Hawking mắc phải lại
tiến triển chậm hơn bình thường, nhờ đó ông đã sống tiếp hơn nửa thế kỷ.
Nhưng nhờ nghị lực phi thường, niềm tin, sự say mê nghiên cứu khoa học,
Hawking cảm thấy lạc quan hơn và ít đau đớn hơn.
Stephen Hawking mắc bệnh năm 1962 khi ông mới 21 tuổi
Căn bệnh ALS khiến ông ngày càng trở nên bất lực trong việc vận động.
Nhà khoa học gần như bị liệt toàn thân và phải sử dụng xe lăn cả quãng
đời còn lại. Năm 1986, Hawking buộc phải bỏ giọng nói để giữ được mạng
sống sau khi bị viêm phổi nặng. Từ đó, ông phải sử dụng hệ thống máy
tính trợ giúp đặt trên tay xe lăn để giao tiếp. “Tôi cố gắng điều hướng
cuộc sống bình thường nhất có thể, không nghĩ nhiều về tình trạng bệnh
tật hay tiếc nuối về những thứ ngăn cản tôi làm việc. Tôi đã có một
cuộc sống đầy đủ, thỏa mãn..., đáng tiếc do sức khỏe, không đóng góp
thêm một cái gì đó vào sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ”, Hawking
viết trong hồi ký.
Mặc dù đã qua đời ở tuổi 76,
nhưng Stephen Hawking đã sống một cuộc đời không chỉ để làm nên kỳ tích
trong ngành vật lý và thiên văn mà còn là tấm gương “vượt lên số phận”
chiến thắng căn bệnh ALS hiểm nghèo trong suốt 55 năm qua.
Thấy gì qua nghị lực và tuổi thọ của Hawking khi mắc bệnh ALS?
Ngoài thiên tài về khoa học, Stephen Hawking còn là người đã thực sự
“chiến thắng số phận”, trở thành người sống lâu nhất với căn bệnh ALS
bởi theo thống kê của Hiệp hội ALS, tuổi thọ trung bình của người mắc
bệnh này không quá 2 - 3 năm sau khi được chẩn đoán. Hơn 50% số người
bệnh qua đời trong năm thứ 3 và 20% sống được tới năm thứ 5. Hiếm hoi,
có khoảng 10% người sống trên 10 năm và 5% sống được trên 20 năm, nhưng
riêng Hawking đã đạt kỷ lục “ngoại hạng” với trên 55 năm.
Cuốn Lược sử thời gian của Hawking, ấn phẩm bestseller
Việc Stephen Hawking “sống chung” cùng ALS được xem là điều “kỳ diệu y
học”, nó giúp con người hiểu sâu thêm về những bí ẩn của căn bệnh này.
Đây là căn bệnh mà đến nay, khoa học vẫn chưa giải thích được nguyên
nhân cho tới cách phòng ngừa, chữa trị. Điều này cho thấy Hawking là một
“hiện tượng”, nếu giải mã được, hy vọng sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp
cho nhóm người chẳng may mắc phải căn bệnh này. ALS là từ viết tắt cho
cụm từ Amyotrophic Lateral Sclerosis. Có thể hiểu ngắn gọn là bệnh xơ
cứng teo cơ, hay bệnh Lou Gehrig sau khi VĐV bóng chày người Mỹ được
chẩn đoán bệnh năm 1939 ở tuổi 36. Đặc thù của bệnh ALS là làm suy thoái
hệ thần kinh, nó xảy ra khi các tế bào thần kinh đặc biệt trong não và
tủy sống được gọi là neuron động cơ ngừng hoạt động không đúng cách,
chuyên môn gọi là thoái hóa thần kinh (neurodegeneration). Như đã đề
cập, tuổi thọ của nhóm người ALS rất ngắn, nhưng tiến trình bệnh diễn ra
rất chậm như Hawking quả là hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1% số ca mắc
bệnh ALS.
Trường hợp của Hawking đã cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy, ALS là
căn bệnh tiến hóa mạnh hơn so với giả định, với nhiều dạng bệnh, và được
chia thành bốn loại:
Một, ALS (làm yếu các nơ-ron vận động trên, các nơ-ron vận động dưới
hoặc cả hai). Hai, PMA (chủ yếu làm suy yếu các nơ-ron vận động dưới).
Ba là PLS (chủ yếu làm yếu các nơ-ron vận động trên) và bốn là chứng
bại liệt tràn lan (chủ yếu làm suy yếu cơ xương sọ). Tất cả các dạng này
đều có khả năng giết chết bệnh nhân do ảnh hưởng đến hệ hô hấp (cơ
hoành) và cơ nuốt (gây suy dinh dưỡng và mất nước). Tuy nhiên, cơ hoành
và cơ nuốt của Hawking vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi ông qua đời đầu
tháng Ba. Điều này, khoa học cho rằng, nếu đúng như vậy thì bệnh nhân có
thể sống lâu hơn dự kiến, ngay cả khi họ mất khả năng di chuyển và nói
chuyện. Trường hợp của Hawking một lần nữa khẳng định những người mắc
bệnh ALS có thể thoát khỏi những tổn hại tác động tới các bộ phận quan
trọng của não.
Stephen Hawking ra đi ở tuổi 76 hôm 14/3 vừa qua
Lý giải về hiện tượng trường thọ của Hawking, có ý kiến cho rằng
Hawking đã được được chẩn đoán ở độ tuổi còn trẻ, bởi thực tế bệnh ALS
thường được chẩn đoán (chủ yếu là nam giới) trên 40 tuổi, và hầu hết
người bị bệnh thường phát triển các triệu chứng ở tuổi 60. Do vậy nếu
trẻ vị thành niên mắc bệnh ALS, thì tốc độ phát triển chậm hơn so với
nhóm tuổi phát hiện muộn. Tuy nhiên, cũng không loại trừ các yếu tố di
truyền, trong đó phần lớn mang đột biến gen có tên A4V làm rút ngắn tuổi
thọ và làm cho bệnh tình thêm trầm trọng. Tại Mỹ, những bệnh nhân mang
đột biến này chỉ sống được không quá 9 tháng. Hawking là người mắc bệnh
ALS nhưng không sử dụng máy thở, không giống như đa số những bệnh nhân
ALS khác, điều này cho thấy căn bệnh đã ảnh hưởng đến Hawking theo một
cách khác với hầu hết những người còn lại. Về phần mình khi còn sinh
thời, Hawking cho rằng công việc nghiên cứu đã giúp ông có nhiều lợi thế
hơn các bệnh nhân ALS khác. Ngoài ra, ông còn được chăm sóc đặc biệt,
đây có thể là những yếu tố góp phần cho nhà khoa học sống thọ hơn so với
những người đồng cảnh ngộ.
FDA vừa phê duyệt hai loại thuốc mới để điều trị ALS, có tác dụng kéo dài thêm thời gian sống cho bệnh nhân
Hiện tại, căn bệnh này chưa có thuốc đặc trị. Cơ quan Quản lý Thực
& Dược phẩm Mỹ (FDA) mới phê duyệt hai loại thuốc để điều trị ALS,
có tên riluzole (Rilutek) và edaravone (Radicava). Mỗi loại thuốc này có
thể giúp bệnh nhân kéo dài thêm thời gian sống chừng 6 tháng.
BS. BÍCH KIM
(Theo DM//USA Today/ABC/DBT- 3/2018)
Mây trên sao Kim có thể chứa sự sống ngoài hành tinh
Những vết tối của mây sao Kim gồm axit sunfuric và hạt hấp thụ ánh sáng có thể là bằng chứng về vi sinh vật ngoài hành tinh.
Sao Kim có thể là hành tinh quan trọng trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Ảnh: SpiceFacts.
Một nghiên cứu mới chỉ ra những đám mây trên sao Kim có khả năng chứa vi sinh vật ngoài hành tinh, Newsweek
hôm 2/4 đưa tin. Các nhà khoa học từng bàn luận về vấn đề này suốt
nhiều thập kỷ với những nghiên cứu cho thấy đặc điểm hóa học, vật lý,
hay áp suất và nhiệt độ ôn hòa trên hành tinh có thể giúp sự sống tồn
tại.
Nhóm nghiên cứu chú ý đến những vết tối của mây sao Kim được cấu tạo chủ
yếu từ axit sunfuric và hạt hấp thụ ánh sáng tương tự trên Trái Đất. Họ
đưa ra giả thuyết những vết tối này có thể giống như vùng tảo sinh sản
trong hồ nước, với việc các hạt trong vết tối mang những nét giống vi
khuẩn Trái Đất.
Các nhà khoa học tin rằng điều này sẽ khiến sao Kim trở nên quan trọng
trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, họ cần lấy mẫu
và kiểm tra những đám mây sao Kim trước. "Để nắm chắc, chúng ta cần đến
đó và lấy mẫu những đám mây. Sao Kim có thể là một chương mới thú vị
trong hành trình khám phá sinh học vũ trụ", nhà hóa sinh Rakesh Mogul
tại Đại học Bách khoa California, đồng tác giả nghiên cứu, nhận xét.
NASA cũng dự định phóng vệ tinh Khảo sát Hành tinh ngoài hệ Mặt Trời
(TESS) để tìm kiếm ngoại hành tinh và có thể giúp trả lời câu hỏi về sự
tồn tại của những hành tinh khác giống Trái Đất trong tháng này. "Tôi
nghĩ trong thế kỷ này chúng ta sẽ tìm ra sự sống ngoài Trái Đất", nhà
thiên văn Jill Tarter chia sẻ tại một hội nghị của Học viện Công nghệ
Florida.
Thu Thảo
Phát hiện ra 3 hành tinh ngoại lai mới, 1 trong số đó nóng và đặc không tưởng
Trần Phương |
0
Hình minh họa
Mới đây một nhóm các nhà thiên văn học đến từ Đại học
Aix-Marseille cho biết đã phát hiện ra 3 hành tinh ngoại lai mới cách
chúng ta 340 năm ánh sáng.
Một trong số đó là một hành tinh có nhiệt độ nóng, chứa nhiều kim loại, có mật độ tương tự như Sao Thủy với kích thước ngang với Trái Đất.
Chính
xác hơn, hành tinh mới cách chúng ta 340 năm ánh sáng có tên gọi là
K2-229b và lớn hơn Trái Đất khoảng 20% nhưng có khối lượng lớn hơn gấp
2,5 lần, nhiệt độ bề mặt vào ban ngày có thể đạt tới hơn 2000 độ C.
Bề mặt của Sao Thủy. Nguồn: NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington/USGS/Arizona State University.
Ngoài ra, hành tinh nằm rất gần với ngôi sao chủ của nó (0,012 AU, tương đương khoảng 1% khoảng cách giữa Trái Đất
và Mặt Trời) và là một Sao lùn K đang hoạt động có kích thước trung
bình trong chòm Sao Xử Nữ. Chu kỳ quỹ đạo của K2-229b là 14 giờ.
Đây
là công trình được dẫn dắt chung bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học
Aix-Marseille ở Pháp, nhưng Tiến sĩ David Armstrong và các đồng nghiệp
thuộc Nhóm Thiên văn vật lý học và thiên văn học của Trường đại học
Warwick đã phát hiện ra hành tinh này một cách độc lập, cùng với các nhà
nghiên cứu tại Đại học Porto.
Bằng cách sử dụng kính
thiên văn K2, Tiến sĩ Armstrong và các đồng nghiệp đã ứng dụng kỹ thuật
quang phổ Doppler – còn được gọi là "phương pháp đảo" - để khám phá và
tìm ra các đặc trưng cho hành tinh xa xôi này.
Các nhà
thiên văn học tìm ra được hành tinh mới do sự ngắt quãng theo chu kỳ của
ánh sáng phát ra từ ngôi sao chủ khi nó quay xung quanh.
Sau
đó, họ tính toán kích thước, vị trí và khối lượng của K2-229b bằng cách
đo vận tốc xuyên tâm hay vận tốc tia của hành tinh, và tìm hiểu xem ánh
sáng trên "dao động" tới mức nào trên quỹ đạo và biến đổi theo kích
thước của hành tinh.
Tiến sĩ David Armstrong thuộc Nhóm Vật lý thiên văn học và thiên văn học của Đại học Warwick. Nguồn: University of Warwick.
Là tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ David Armstrong cho biết:
"Sao
Thủy nổi bật so với các hành tinh kiểu Trái Đất khác của Hệ mặt trời,
bởi chứa một lượng sắt rất lớn, vì vậy sự hình thành của nó cũng có sự
khác biệt. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một hành tinh ngoại
lai có mật độ cũng cao như vậy, cho thấy rằng những hành tinh giống Sao
Thủy có lẽ không hiếm như chúng ra nghĩ."
"Điều thú vị
là K2-229b là hành tinh ở tận trong cùng trong một hệ thống với ít nhất 3
hành tinh, mặc dù khoảng cách cả ba chúng tới ngôi sao chủ là gần hơn
so với khoảng cách giữa Sao Thủy và sao chủ của nó là Mặt Trời. Hai hành
tinh còn lại có tên gọi lần lượt là K2-229c và K2-229d."
"Nhiều
khám phá hơn nữa như thế này sẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ sự hình thành
của những hành tinh khác thường như vậy, cũng như chính Sao Thủy."
Có
nhiều nguồn gốc khả thi về bản chất đặc và chứa kim loại của K2-229b,
và một trong số đó là giả thuyết bầu khí quyển của hành tinh có thể đã
bị xói mòn bởi những cơn gió mạnh và ánh sáng chiếu mạnh từ ngôi sao chủ
khi nó ở quá gần. Việc thiếu hụt bầu khí quyển sẽ biến nó trở thảnh một
"quả cầu" kim loại lớn và bỏng rát.
Một
khả năng khác là K2-229b được hình thành sau khi có sự va chạm khủng
khiếp giữa hai thiên thể khổng lồ trong không gian cách đây hàng tỷ năm
về trước, cũng giống như giả thuyết cho rằng Mặt Trăng được hình thành
sau khi Trái Đất va chạm với một vật thể có kích thước của Sao Hỏa.
Việc
khám phá chi tiết về các hành tinh xa xôi khắp nơi trong vũ trụ giúp
cho chúng ta có nhiều manh mối hơn để giải thích làm thế nào mà các hành
tinh trong Hệ Mặt Trời chúng ta được hình thành. Như việc K2-229b giống
với Sao Thủy, việc biết nhiều hơn về một hành tinh sẽ giúp chúng ta có
khả năng khám phá nhanh hơn hành tinh còn lại.
Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Astronomy.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét