Chuyển đến nội dung chính

ĐÒN ĐAU NHỚ ĐỜI 06

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Ông Xàm Tức Điên Khi Bị Sơn Ngố Chơi Khăm cực Hài

Bị đánh suýt chết vì ghẹo gái khi nhậu

Trong lúc nhậu, Minh thấy Đạt có những lời lẽ chọc ghẹo với Vân nên ghen tuông và nảy sinh ý định đánh.
Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt 3 người về tội Cố ý gây thương tích.
Họ gồm: Ngô Tấn Tài (27 tuổi, ngụ huyện Phú Tân), Lê Thanh Minh (24 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) và Võ Văn Linh (23 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới).
Bi danh suyt chet vi gheo gai khi nhau hinh anh 1 123.jpg
Các bị can lliên quan vụ án.
Trước đó Minh và Ngô Hiển Đạt (25 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) cùng nhậu với một số người tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, trong đó có Nguyễn Thị Cẩm Vân (24 tuổi) là bạn gái của Minh.
Trong lúc nhậu Minh thấy Đạt có những lời lẽ chọc ghẹo với Vân nên ghen tuông và nảy sinh ý định đánh. Minh chạy về nhà của Linh ở gần đó kể lại sự việc và rủ người này tìm cách đi đánh Đạt.
Linh rủ thêm Tài cùng đi. Khi đến nơi, Linh và Tài thấy Đạt vẫn còn ngồi nhậu nên đã núp ở một bụi tre gần đó chờ. Một lúc sau, khi Đạt vừa bước ra đường chuẩn bị về, Linh xông vào dùng tay xô đẩy Đạt.
Lúc này Tài cầm sợi dây nịt xông vào đánh trúng vào đầu Đạt làm người này ngã xuống đất bất tỉnh. Đạt được người dân đưa đi cấp cứu và qua giám định tỉ lệ thương tật là 63%.
http://congan.com.vn/vu-an/danh-thuong-tat-63-nguoi-choc-gheo-ban-gai-ban-nhau_86035.html
Theo Nguyễn Nhân/Công An TP.HCM
Ngón nghề lừa đảo đoạt vốn của Giám đốc Ct Vận Tải Tâm Bảo Anh
Văn Hóa - Giáo Dục
Lợi dụng danh nghĩa mình là Giám đốc Công ty vận tải hành khách Tâm Bảo Anh để tạo lòng tin của nhiều người, Sơn đã chiếm đoạt với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Sơn (chỗ ở trước khi trốn: Chung cư C12, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngon nghe lua dao doat von cua Giam doc Ct Van Tai Tam Bao Anh
Đối tượng Nguyễn Văn Sơn đang bị lực lượng chức năng truy nã. 
Theo điều tra của cơ quan Công an, tháng 5/2019, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận được nhiều đơn tố giác Nguyễn Văn Sơn, Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ trong năm 2018, Nguyễn Văn Sơn lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty vận tải hành khách Tâm Bảo Anh để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền của nhiều người dưới hình thức vay mượn thế chấp xe, góp vốn kinh doanh xe khách với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi xác minh bị can là Nguyễn Văn Sơn hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Văn Sơn, liên hệ Điều tra viên Phạm Văn Quyết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh để giải quyết; Điện thoại: 0913.314.155.
>>> Xem thêm video: Vén màn cuộc đời của kẻ trốn truy nã 20 năm
Nguồn: ANTV.

Muôn ngón nghề lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Nội cho rằng do ý thức chủ quan, lơ là mất cảnh giác, nhiều người đã mắc mưu tội phạm lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi, quỷ quái do chúng giăng ra song lại xấu hổ khi tố giác với cơ quan công an.
Tội phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản luôn lợi dụng những sơ hở phát sinh trong nền kinh tế thị trường và trong cuộc sống xã hội hàng ngày để phạm tội.
Thông qua việc mua bán nhà đất, các nghi can lừa đảo lập ra những công ty, văn phòng “mua bán nhà - đất”, thuê địa điểm đặt trụ sở giao dịch để gây dựng lòng tin với “đối tác”. Sau đó, bọn chúng thu thập thông tin mua, bán, chuyển nhượng các căn hộ chung cư, đất liền kề, nhà - đất, các mẫu con dấu, phiếu thu tiền, hồ sơ bán căn hộ và nhiều thông tin khác mang đi photocoppy, scan màu để làm giả và rao bán với giá thấp hơn thị trường.
Sau khi nhận được số tiền đặt cọc, chúng chiếm đoạt bằng cách thay đổi số điện thoại, địa chỉ văn phòng công ty để chấm dứt các cuộc giao dịch tiếp theo với khách. Một phụ nữ ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), suýt nữa trở thành nạn nhân của loại tội phạm nêu trên.
Do có nhu cầu mua nhà chung cư, bà đăng thông tin và số điện thoại lên mạng Internet để giao dịch. Ngay sau đó, bà nhận được điện thoại của “đối tác”, đang cần bán căn hộ chung cư giá rẻ tại khu đô thị ở huyện Thanh Trì. Sau khi thỏa thuận số tiền đặt cọc là 50 triệu đồng, bà và phía “đối tác” hẹn nhau ngày, giờ và địa điểm giao dịch tiền và các thủ tục, giấy tờ liên quan ở khu vực đường Giải Phóng, quận Đống Đa.
Trong quá trình giao dịch, bà nhận được đề nghị của phía đối tác phải chi thêm hơn 100 triệu đồng nên đã sinh nghi, báo công an tổ chức điều tra, lập kế hoạch bắt giữ ổ nhóm lừa đảo. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an phát hiện bọn tội phạm đã giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, làm giả các mẫu phiếu thu tiền của một công ty có chức năng xây dựng các công trình dân sinh để lừa đảo.

Ngoài thủ đoạn tinh vi nêu trên, tội phạm lừa đảo còn hoạt động phạm tội dưới dạng vay tiền của người dân bằng cách mượn “sổ đỏ” để thế chấp ngân hàng. Chúng lợi dụng trình độ hiểu biết pháp luật của nhiều người dân còn hạn chế, đã ép người vay tiền phải làm thủ tục bán nhà, đất hoặc yêu cầu cho mượn “sổ đỏ” làm giấy ủy quyền, rồi làm thủ tục sang tên nhà, đất để chiếm đoạt của người vay tiền. Mặt khác, bọn tội phạm lợi dụng việc người dân cần vay với số lượng tiền không lớn, đã yêu cầu giao “sổ đỏ”, ủy quyền cho chúng làm thủ tục vay tiền ngân hàng.
Trong những trường hợp giao dịch kiểu này, tội phạm lừa đảo đã làm thủ tục để vay ngân hàng với số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền người cần vay rồi bỏ trốn, dẫn đến người vay tiền không có khả năng thanh toán, bị ngân hàng thu hồi nhà, đất… “Đây là thủ đoạn tội phạm lừa đảo thường áp dụng, gây phức tạp đến tình hình an ninh trật tự hiện nay, bởi sức “nóng” của hậu quả do nó gây ra đối với xã hội”, thiếu tá Mai Văn Thuần (Đội phó Đội chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) cho biết.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phá sản, dẫn đến những diễn biến phức tạp trong thị trường tuyển dụng lao động và đây là yếu tố để tội phạm lừa đảo lợi dụng hoạt động. Thông qua việc đưa người đi xuất khẩu lao động, những kẻ lừa đảo lập ra các công ty và nhiều hệ thống môi giới với các loại giấy tờ, văn bản liên quan đến hoạt động đưa người đi xuất khẩu lao động. Do nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong nước khá ít ỏi, người lao động tìm mọi cách để được xuất ngoại làm ăn.
Nắm bắt được nhu cầu “khát việc làm” của người lao động, tội phạm lừa đảo tổ chức các cuộc hội thảo tại nhiều địa phương, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, người dân ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin và đưa ra nhiều chương trình cũng như lợi ích của người lao động được hưởng, nhằm gây dựng lòng tin của họ. Bước tiếp theo, những kẻ lừa đảo thu gom hồ sơ, đưa người lao động đi học tiếng nước ngoài, khám sức khỏe để tiếp tục tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của họ. Sau khi cầm tiền trong tay, tội phạm lừa đảo cắt đứt liên lạc với người lao động bằng cách bỏ trụ sở, số điện thoại liên lạc, đẩy nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, vì trót vay một số tiền lớn để lo cho người thân xuất ngoại với hy vọng đổi đời.

Theo thượng tá Hà Hùng (Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội), 6 tháng đầu năm 2013, toàn địa bàn thành phố xảy ra 156 vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
"Do ý thức chủ quan, lơ là mất cảnh giác, nhiều người đã mắc mưu tội phạm lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi, quỷ quái do chúng giăng ra”, thượng tá Hà Hùng nhận xét và cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm lừa đảo là nhiều người dân vẫn tỏ ra xấu hổ khi mắc bẫy bọn lừa đảo và không tố giác với cơ quan công an. Một số người có tâm lý cho rằng vì mình mà nhiều người khác bị liên lụy trong các vụ lừa đảo cũng không dám đến cơ quan công an tố giác tội phạm.
Theo An ninh thủ đô

Sự thật về "nghề" ăn xin :" Lòng thương hại càng lớn, số tiền kiếm được càng nhiều"

Dung 16:46 13/12/2019

Sống bằng lòng trắc ẩn của người khác, kể ra những câu chuyện nghe thôi đã chảy nước mắt, diễn "sâu" hơn cả diễn viên và cả những mánh khóe khiến bản thân trở nên đáng thương. Dường như ăn xin đang dần trở thành một "nghề" có bài bản, được "đầu tư" để mang lại những nguồn kinh tế không nhỏ.
Thời gian qua, có không ít những hoàn cảnh đáng thương, những người ăn xin đang sống trong cảnh ngặt nghèo được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội mà trong đó, có không ít các trường hợp là giả mạo để xin tiền.
Không còn mặc quần áo rách rưới ngồi ngay góc ngã tư, không cầm chiếc gậy, cái nón chống đi khắp nơi, những "đội ngũ" ăn xin này giờ đây tinh vi hơn, chiêu trò hơn, biết cách lấy nước mắt và cả tiền bạc của những nhà hảo tâm hơn rất nhiều. 

Giả tật nguyền

Có lẽ nếu những người ăn xin giả tật nguyền này đi đóng phim, không sớm thì muộn họ sẽ đoạt "Mai Vàng" với trình độ diễn xuất siêu đẳng của mình. chỉ với một bộ quần áo rộng, chân bắt chéo ra sau cố định lại, một người đàn ông khỏe mạnh đã biến thành chàng trai đáng thương bị cụt chân do tai nạn giao thông. Ngón nghề này không mới, nhưng luôn hiệu quả khi đi kèm một câu chuyện thương tâm về hoàn cảnh gia đình. 
Sự thật về nghề ăn xin : Lòng thương hại càng lớn, số tiền kiếm được càng nhiều
Có đủ các chiêu trò để một người khỏe mạnh giả tật nguyền.
Sự thật về nghề ăn xin : Lòng thương hại càng lớn, số tiền kiếm được càng nhiều
Một mánh khóe biến "lợn lành thành lợn què".
Sự thật về nghề ăn xin : Lòng thương hại càng lớn, số tiền kiếm được càng nhiều
Hay thận chí là giả liệt rồi lê lết giữa ngã tư...
Thậm chí, có những người còn tự bẻ quặt tay vào trong, giả bị bệnh tai biến, co rút không thể lao động. Thế nhưng chỉ cần vắng người một chút, các đối tượng này bỗng nhiên nhận được "phép màu", trở thành một người lành lặn bình thường. 

Treo biển trên người với những câu chuyện lâm li bi đát

Cách đây không lâu, các cư dân mạng truyền tay nhau bài viết về người mẹ đơn thân, rong ruổi xe đạp đi xin tiền cho con chữa bệnh ung thư máu. Khi được hỏi chuyện, người phụ nữ này cho biết chồng cô đã mất từ lâu chỉ còn mình cô với hai đứa con nhỏ.
Vài ngày trước vì thấy con có hiện tượng lạ nên cô đã đưa con lên bệnh viện Hưng Yên khám và nhận được hung tin rằng đứa con mình đã mắc căn bệnh ung thư máu phải đưa lên Hà Nội chữa bệnh nhưng vì hoàn cảnh túng thiếu mà cô không thể cho con nhập viện được nên sáng cô đi làm trên Hưng Yên, rồi lại đạp xe lên bệnh viện trên Hà Nội để xin ngân sách từ các quỹ hảo tâm. 
Sự thật về nghề ăn xin : Lòng thương hại càng lớn, số tiền kiếm được càng nhiều
Người phụ nữ cố tìm cách cứu con gây xôn xao mạng xã hội.
Sự thật về nghề ăn xin : Lòng thương hại càng lớn, số tiền kiếm được càng nhiều
Chị khai là góa chồng, thế nhưng một thời gian sau lại xuất hiện cả...cha đứa bé.
Rất nhiều người đã động lòng trắc ẩn, cho tiền, tìm đến tận nơi giúp đỡ để rồi đắng lòng phát hiện một khoảng thời gian sau, cũng tấm biển đó, đứa bé đó, nhưng người đi cùng lại là...cha đứa trẻ.
Tìm hiểu mới biết, người phụ nữ này có tận 2 đứa con, con lớn ở quê đi học, đứa nhỏ theo mẹ lên thành phố...hành nghề. Cả hai vợ chồng không có nghề nghiệp gì cả, thế nhưng khoản thu nhập mỗi ngày lại là số tiền nhiều người mơ ước.  

VIDEO LIÊN QUAN

Trước đó, cô nàng "hot girl" thiếu máu não cầm bảng đi xin tiền cũng gây xôn xao các quán nhậu khi xuất hiện với gương mặt xinh đẹp cùng tấm bảng :"Tôi bị bệnh thiếu máu não, tôi xin tiền để điều trị bệnh. Anh chị giúp đỡ tôi ạ." Sau đó cô nàng cũng bị bóc mẽ là lừa đảo.
Sự thật về nghề ăn xin : Lòng thương hại càng lớn, số tiền kiếm được càng nhiều
Hot girl "thiếu máu não" gây xôn xao một thời.

Dựng hiện trường giả tự tử vì khó khăn, tai nạn, động kinh

Có lẽ đây là chiêu dễ khiến người khác thương cảm nhất, cũng khó thực hiệu nhất vì mánh khóe này yêu cầu những hành khất phải diễn cực kỳ sâu. Những câu chuyện như đi bán vé số bị giật hết, tuyệt vọng nên nằm trên quốc lộ chờ chết.
Làm mất tiền chữa bệnh ung thư nên đau khổ lên cầu tự tử luôn là chiêu bài để các kẻ lừa đảo này nhận được số tiền lớn từ người đi đường. Khi không còn ai, họ thoát xác, lên xe chạy ra đoạn đường khác, rồi lại tiếp tục nằm ra đường chờ tự tử. 
Sự thật về nghề ăn xin : Lòng thương hại càng lớn, số tiền kiếm được càng nhiều
Người phụ nữ này dựng hiện trường giả, nói rằng bị giật hết vé số để lừa những chuyến xe khách đi qua khu vực quốc lộ.
Những mánh khóe này không hẳn là quá mới nhưng lại đánh động được lòng thương của nhiều người. Nhất là những người có suy nghĩ "thà cho lầm còn hơn bỏ sót". Số tiền 5,10 nghìn dường như không đủ lớn để người ta cảm thấy tiếc nuối nếu chẳng may biết mình bị lừa.
Tuy nhiên hành động cho tiền những kẻ lừa đảo này đang vô tình tiếp tay cho thành phần lười lao động trong xã hội được ăn sung mặc sướng. 
Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ

Những "ngón nghề" lừa đảo qua điện thoại

Thứ Tư, 23/02/2011 09:19:00 +07:00

Lừa đảo trên điện thoại đang bùng phát mạnh và đã có không ít người trở thành nạn nhân và các cơ quan chức năng cũng phải đau đầu khi tìm giải pháp xử lý.

Các trò lừa đảo trên điện thoại đang bùng phát mạnh và đã có không ít người trở thành nạn nhân và các cơ quan chức năng cũng phải đau đầu khi tìm giải pháp đối phó. Trong lúc đó, danh sách người bị lừa gạt vẫn không ngừng tăng lên.
Tin nhắn gài bẫy
Tin nhắn (TN) lừa đảo đã hình thành từ lâu, hiện diện trên nhiều đầu số, đặc biệt như 6xxx, 7xxx, 8xxx. Nếu như một TN bình thường chỉ có giá cước khoảng 300 đồng thì TN cho các đầu số này thường từ 3.000- 15.000 đồng /tin. Theo tính toán, chỉ cần một ngày nhận được khoảng 100 TN có giá 15.000 đồng thì chủ nhân sở hữu dịch vụ giá trị nội dung kia sẽ thu được khoản lợi nhuận lên tới 1.500.000 đồng (trong đó 50% chia cho nhà mạng, 50% còn lại của kẻ lừa đảo).

 
Sáng chủ nhật, Kiên, nhân viên một công ty XNK thiết bị Y tế nhận được TN từ một số điện thoại lạ thông báo mình nhận được quà tặng âm nhạc “đặc biệt” từ một người bạn và yêu cầu phải gửi một TN theo cú pháp đến số điện thoại 8xxx. Vì hôm nay là sinh nhật của mình nên Kiên không nghi ngờ và cũng một phần vì tò mò muốn biết ai lại quan tâm đến sinh nhật của mình sớm như thế nên đã nhắn tin theo yêu cầu. Sau một hồi làm theo hướng dẫn, Kiên không nhận được quà sinh nhật nào mà tài khoản mất 50.000 đồng
Phản ánh của cộng đồng mạng, hiện tại có khá nhiều những kiểu lừa đảo bằng tin nhắn cực kỳ tinh vi mà nếu người nhận được các tin nhắn ấy không tỉnh táo thì sẽ rất dễ bị mắc bẫy. Theo nhân viên trung tâm chăm sóc khách hàng Vietnamobile, thì hiện tại, có sự gia tăng mạnh kiểu tin nhắn lừa đảo lợi dụng việc làm từ thiện. Ăn theo sự kiện Bộ Thông tin - truyền thông thành lập cổng thông tin ủng hộ nhân đạo quốc gia 140x (các đầu số từ 1400-1409) để mọi người làm từ thiện qua tin nhắn, những kẻ lừa đảo cũng lợi dụng việc này để trục lợi. Theo đó, các đầu số dịch vụ sẽ gửi thông báo spam đề cập đến một chương trình ủng hộ từ thiện nào đó và yêu cầu mọi người gửi tin nhắn theo cú pháp đến số điện thoại được chỉ định để ủng hộ tiền trong tài khoản của mình cho những người nghèo khó, gặp nạn, thiên tai,… Tuy thế, tiền ủng hộ thu được sẽ lọt hết vào tay của kẻ lừa đảo.
Phần mềm lừa đảo
Nếu như với TN gài bẫy, kẻ gian phải tốn công gửi tin đi để dụ người khác nhắn tin lại thì các phần mềm lừa đảo sẽ tự động thực hiện việc đó. Vì thế, sự nguy hiểm cũng như tác hại còn lớn hơn rất nhiều lần.
Hà, thủ thư một trường ĐH tại TP.HCM, một lần nhận được email lạ giới thiệu về một “game giải trí hay nhất cho điện thoại năm 2010”, chị đã tò mò tải về và cài đặt, chơi thử. Tuy thế, chơi chưa được 5 phút thì Hà tắt game đi và bỏ quên nó vì nội dung game khá nhàm chán. Sự việc tưởng chừng chỉ có vậy nhưng sáng hôm sau, chị hết hồn khi gần 1,5 triệu trong tài khoản đã hết sạch. Gọi lên tổng đài, chị được yêu cầu đến trung tâm giao dịch của nhà mạng để làm đơn giải trình. Tại đây, chị nhận được bản kê khai chi tiết cho thấy điện thoại của chị liên tục gửi 100 TN cho một đầu số cung cấp dịch vụ GTGT trên điện thoại với cước phí mỗi TN lên tới 15.000 đồng.
Theo Sơn, thành viên diendangame.vn cho hay, phần mềm lừa đảo trên điện thoại có khá nhiều loại nhưng phổ biến nhất vẫn là các trò chơi. Kẻ gian lên mạng, lấy code của những game cũ, chỉnh sửa lại một chút rồi đặt thêm tính năng tự động gửi TN đến đầu số đã được chọn vào trong game rồi đóng gói và phát tán bằng email spam. Nếu có ai vô tình cài đặt là coi như mất hết tiền trong tài khoản. Ngoài game, còn có khá nhiều phần mềm chức năng khác cũng có khả năng nhắn tin ngầm mà khổ chủ không biết và cách thức hoạt động của chúng cũng tương tự như với các game ở trên.
Hack SIM
Nếu như tin nhắn gài bẫy mang lại số tiền tối đa là 15.000 đồng/tin và có thể bị phát hiện tức thời thì phần mềm lừa đảo lấy có thể lấy được hết tiền trong tài khoản mà nạn nhân không hề hay biết. Tuy thế, “trò” phần mềm lừa đảo thì là “cỏn con” so với “chiêu” hack SIM bởi hack SIM có thể giúp kẻ gian trộm được, không chỉ tiền trong tài khoản mà còn có thể bán lại tài khoản ấy cho người khác hoặc lấy hết tiền trong ngân hàng khi SIM đó được liên kết với tài khoản ngân hàng của khổ chủ.
Hack SIM chính thức được hình thành khi những kẻ lừa đảo phát hiện ra khả năng trục lợi từ việc chủ nhân của SIM đăng ký số điện thoại của mình vào các dịch vụ giao dịch bằng TN thông qua tiền trong tài khoản ngân hàng. Bằng cách này, chỉ cần biết được mã số bảo mật của tài khoản “ví điện tử” trong điện thoại thì những tên lừa đảo có thể dễ dàng lấy hết tiền tiết kiệm của nạn nhân.
Phản thận trọng tối đa
Theo các chuyên gia, tình trạng lừa đảo trên điện thoại đã chuyển sang nhiều kiểu biến tướng khác nhau rất tinh vi và người dùng cần thận trọng tối đa để tránh bị lừa và mất tiền oan ức cho những việc này. Một đại diện của Vietnamobile cho hay, khi nhận được những TN yêu cầu phải reply lại theo cấu trúc đã được “gài” sẵn, người dùng không nên làm theo vì 99,99% những TN như vậy sẽ khiến bạn mất tiền một cách oan ức bởi đó là lừa đảo. Thậm chí, nếu nhận được TN từ tổng đài (với các đầu số 090, 095, 099,…) thì tốt nhất nên gọi lên tổng đài để kiểm tra lại trước khi làm theo. Những số tổng đài mà bạn có thể liên lạc khi khẩn cấp là, Mobifone (18001090), Sfone (905), Vinaphone (18001091), Viettel (198), Vietnamobile (123 hoặc 456), Beeline (199),…
Với các TN lừa đảo dạng làm từ thiện, người dùng nên trực tiếp nhắn tin vào cổng thông tin ủng hộ nhân đạo quốc gia 140x (các đầu số từ 1400-1409) – và tham khảo các chương trình từ thiện phát động của Việt Nam trên cổng này ở địa chỉ http://1400.vn. Theo ông Nguyễn Phương Hiền, phó giám đốc kinh doanh Trung tâm Dịch vụ GTGT Vinaphone, nhà mạng xác định một nguyên tắc là hoạt động từ thiện phải qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia.
“Chúng tôi không ủng hộ việc các doanh nghiệp tự động làm từ thiện trên các đầu số kinh doanh của mình. Nếu họ có nhờ hỗ trợ, chúng tôi cũng sẽ chỉ qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia”. Ngoài ra, “việc doanh nghiệp dùng đầu số kinh doanh để làm từ thiện sẽ dễ nhập nhằng, vừa làm khó cho nhà mạng vừa khiến người dùng dễ nhầm lẫn giữa hoạt động kinh doanh và từ thiện”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm Dịch vụ giá trị gia tăng MobiFone cho hay.
Khi sử dụng các dịch vụ ví điện tử hoặc liên kết số điện thoại của mình với tài khoản ngân hàng để tham gia các dịch vụ chi trả bằng TN, điều quan trọng là bạn cần phải kiểm tra giao dịch trong tài khoản để có thể kiểm soát số tiền 24/7. Theo đại diện của ngân hàng Navibank, hiện tại một số ngân hàng như Navibak có tổng đài tự động (miễn phí) để giúp khách hàng biết khi có các giao dịch mới phát sinh và việc này đã giúp cho nhiều người dùng giữ được nguyên vẹn số tiền trong ngân hàng trước kẻ lừa đảo. Tuy thế, với một số ngân hàng thì bạn cần phải trả phí để được mua tin nhắn thông báo.
Một vài nhà mạng di động đã chính thức chặn tin nhắn gửi đến cho các đầu số của những công ty game để ngăn chặn kẻ lừa đảo lợi dụng lấy cắp tiền khách hàng của mình. Các nhà mạng hiện cũng đã lập các bộ phận chuyên môn nhằm kiểm soát các giao dịch trên tài khoản của khách hàng và khi có các giao dịch bất thường hoặc tăng mức cước quá mức, sẽ chủ động liên lạc với khách hàng để tìm hiểu thông tin.
Theo Xã hội Thông tin

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32