CỨU SINH KỲ DIỆU 21

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG: 7 LOẠI QUẢ GIÚP GIẢM ĐƯỜNG HUYẾT


Tìm ra 2 hoạt chất mới giúp hạ đường huyết cực mạnh


(VTC News) - Sau thời gian nghiên cứu, các nhà khoc học tìm ra 2 hoạt chất mới giúp hạ đường huyết cực mạnh trong cây thìa canh, được trồng nhiều vùng Hải Hậu, Nam Định.

    Mới đây, tại Hội thảo khoa học do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức, với sự tài trợ của Liên minh châu Âu và nhãn hàng Diabetna, tiến sĩ Hoàng Minh Châu - Tổng giám đốc Công ty Nam Dược công bố kết quả nghiên cứu: "Tìm ra 2 hoạt chất có tác dụng hạ đường huyết mạnh trong dây thìa canh Việt Nam".
    Theo đánh giá của các chuyên gia có mặt tại hội thảo, nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong khoa học và thực tiễn, nhất là đối với người bệnh tiểu đường.
    Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm
    Tại Việt Nam, Nam Dược là một trong những đơn vị đầu tiên ứng dụng dây thìa canh bào chế ra sản phẩm hỗ trợ hạ và ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường.
    Hiện nay, dây thìa canh được Nam Dược quy hoạch thành vùng trồng dược liệu dây thìa canh GACP - WHO theo những tiêu chuẩn khắt khe về khí hậu, thổ nhưỡng, chọn giống, trồng trọt, chăm sóc, thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu của Tổ chức Y tế thế giới và được hỗ trợ kỹ thuật bởi dự án BioTrade thuộc tổ chức Helvetas Thụy Sĩ. Đây là vùng trồng dây thìa canh đầu tiên được dự án phát triển dược liệu sạch BioTrade lựa chọn triển khai.

    Tim ra 2 hoat chat moi giup ha duong huyet cuc manh hinh anh 1
    TS Hoàng Minh Châu chia sẻ tại hội thảo khoa học ngày 7/8. 

    Với mong muốn giúp điều trị hiệu quả bệnh tiểu đường, Nam Dược luôn chú trọng vấn đề nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong nhiều năm qua, nhóm các nhà khoa học của Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc phối hợp với các nhà nghiên cứu của Nam Dược tìm hiểu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của các hoạt chất trong dây thìa canh Việt Nam. Mẫu nghiên cứu lấy từ vùng trồng dây thìa canh đạt tiêu chuẩn GACP - WHO tại huyện Hải Hậu, Nam Định. 
    Kết quả bước đầu tìm ra 9 hoạt chất mới có tác dụng hạ đường huyết chỉ có trong dây thìa canh tại Việt Nam. Nghiên cứu này được kiểm duyệt và đăng trên Tạp chí khoa học hàng đầu thế giới Phytochemistry - tạp chí chính thức của Hiệp hội hóa học Bắc Mỹ và châu Âu đầu tháng 3/2018.
    Sau khi thử tác dụng sinh học của 9 hoạt chất saponin mới tìm thấy trong dây thìa canh Việt Nam, nhóm nghiên cứu xác định được 2 chất: chất 4[29-O-(β-D-glucopyranosyl gymnemagenol 3-O-β-D-glucuronopyranoside] và chất 5 [Gymnemagenol 3-Oβ-D-glucuronopyranoside] có tác dụng hạ đường huyết mạnh nhất. Chúng được chọn là chất đại diện để định lượng tiêu chuẩn dược liệu dây thìa canh tại Việt Nam.
    Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra thời điểm thu hái dược liệu dây thìa canh tốt nhất, cho hàm lượng hoạt chất 4 và chất 5 cao nhất trong năm.

    Tim ra 2 hoat chat moi giup ha duong huyet cuc manh hinh anh 2
     Công thức hóa học của 2 hoạt chất có tác dụng hạ đường huyết mạnh nhất trong dây thìa canh Việt Nam.

    Nâng cấp viên uống hỗ trợ điều trị tiểu đường Diabetna
    Dựa trên nền tảng nghiên cứu, Nam Dược sẽ tiếp tục mở rộng vùng trồng dược liệu dây thìa canh tại vùng trồng Hải Hậu, Nam Định, triển khai chuẩn hóa dược liệu đầu vào dựa trên kết quả nghiên cứu thời điểm thu hái dây thìa canh cho hoạt chất cao nhất.
    Trong thời gian tới, Nam Dược cho biết sẽ sự kết hợp với VKIST (Viện khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc) xây dựng quy trình chiết phân đoạn ra cao định chuẩn giàu Saponin (là hợp chất có nhiều lợi ích sức khỏe con người), đầu tư công nghệ chiết tách để làm giàu tối đa lượng hoạt chất có tác dụng hạ đường huyết mạnh đưa vào viên uống hỗ trợ điều trị tiểu đường của Công ty Nam Dược, cũng như loại bỏ những chất không có lợi cho người bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm.
    Từ đó, giúp quá trình điều trị tiểu đường của người bệnh trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn lo sợ tác dụng phụ của thuốc, giảm được liều dùng, tiết kiệm chi phí điều trị.

    Tim ra 2 hoat chat moi giup ha duong huyet cuc manh hinh anh 3
     Ông Ruedi Luthi chia sẻ tại buổi ghé thăm Nhà máy Nam Dược.

    Ông Rudolf Luethi - Chuyên gia cố vấn kỹ thuật cấp cao của Tổ chức Helvetas đánh giá cao Công ty Nam Dược trong việc cam kết phát triển và chuẩn hóa các vùng trồng dược liệu. Nguyên liệu được chứng nhận GACP-WHO sẽ là bước quan trọng đầu tiên để đảm bảo chất lượng sản phẩm từ dược liệu bên cạnh các tiêu chuẩn về sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng.
    "Việc tìm ra 2 hoạt chất có tác dụng hạ đường huyết mạnh nhất trong dây thìa canh chuẩn GACP - WHO ở Hải Hậu, Nam Định là minh chứng cho thấy tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các bên và là cơ sở của phát triển bền vững, phù hợp với tiêu chí của BioTrade", ông Rudolf Luethi nhấn mạnh.

    Minh Minh

    Khoa học Thuỵ Sĩ tìm ra cách biến tế bào ung thư vú thành mỡ


    Với liệu pháp kết hợp rosiglitazone cùng trametinib, tế bào ung thư vú chuyển thành tế bào mỡ và không còn gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

    Theo Live Science, phát hiện trên được đăng tải trên tạp chí Cancer Cell. Trước đó, các nhà khoa học từ Đại học Basel (Thụy Sĩ) đã cấy tế bào ung thư vú ở người lên chuột bạch và sử dụng cách thức di căn của ung thư để chống lại chính nó.
    Khi bạn cắt phải ngón tay hoặc khi thai nhi phát triển cơ quan, các tế bào biểu mô chuyển đổi sang tế bào trung mô, sau đó biến thành các tế bào mà cơ thể đang cần.
    Quá trình này gọi là chuyển dạng biểu mô - trung mô (EMT). Ngược lại với EMT là chuyển dạng trung mô - biểu mô (MET). Lợi dụng cả EMT lẫn MET, ung thư lan rộng, di căn khắp các bộ phận.

    Khoa hoc Thuy Si tim ra cach bien te bao ung thu vu thanh mo hinh anh 1
    Các tế bào ung thư màu xanh trở thành tế bào mỡ màu nâu. (Ảnh: University of Basel)

    Sau khi bị cấy tế bào ung thư vú, các con chuột bạch được điều trị bằng thuốc tiểu đường rosiglitazone và thuốc ung thư trametinib. Nhờ hai loại thuốc này, quá trình di căn của ung thư trở thành quá trình tạo mỡ và tế bào ung thư trở thành tế bào mỡ.
    "Các tế bào ung thư vú trải qua EMT không chỉ trở thành tế bào mỡ mà còn hoàn toàn ngừng sinh sôi", ông Gerhard Christofori, nhà hóa sinh tại Đại học Basel dẫn đầu công trình cho biết.
    "Từ những thí nghiệm nuôi cấy dài hạn, chúng tôi cũng nhận thấy tế bào ung thư đã thành tế bào mỡ không chuyển lại về tế bào ung thư".
    Trametinib và rosiglitazone đều đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt nên dễ dàng đưa vào thử nghiệm trên người. Trong thời gian chờ đợi, các nhà nghiên cứu Đại học Basel đang tìm hiểu xem liệu pháp này có tác dụng với các loại ung thư khác và có thể kết hợp với hóa trị được hay không.

    Bác sỹ Bệnh viện K nói về phương pháp ‘không ăn thịt, cá để tế bào ung thư tự chết’


    (VTC News) - Theo các bác sĩ Bệnh viện K, chế độ ăn chưa bao giờ được thiết kế nghiên cứu như một phương pháp điều trị đặc hiệu ung thư.

    Mới đây Robert O Young, tác giả cuốn sách bán chạy "The pH Miracle: Balance Your Diet, Reclaim Your Health" bị phạt hơn 100 triệu đô la Mỹ (khoảng 2.400 tỷ đồng) cho một bệnh nhân ung thư vì khuyên cô từ bỏ các phương pháp điều trị truyền thống.
    Cuốn sách tạm dịnh là “Phép màu pH: Cân bằng chế độ ăn, lấy lại sức khỏe” xuất bản năm 2002, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Phương pháp điều trị của Young dựa trên lý thuyết cho rằng tính axit trong cơ thể là nguyên nhân gây bệnh và chế độ ăn kiềm là câu trả lời.
    Theo đó, tế bào ung thư có tính axit, ăn thực phẩm có tính kiềm sẽ cô lập tế bào ung thư. Nếu không ăn thịt cá, đường bột, tế bào ung thư sẽ tự chết mà không cần sự can thiệp của y học hiện đại.

    Bac sy Benh vien K noi ve phuong phap ‘khong an thit, ca de te bao ung thu tu chet’ hinh anh 1
     Robert O Young vừa bị phạt hơn 100 triệu đô la Mỹ vì khuyên bệnh nhân từ bỏ phương pháp điều trị truyền thống. (Ảnh: The San Diego Union-Tribune)

    Liên quan đến vấn đề này, trong một lần trả lời báo chí gần đây, GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K nhấn mạnh, những người theo phong trào kiềm hóa cơ thể cho rằng chỉ cần thay đổi những hoạt động hàng ngày, tư tưởng, ăn 100% thực phẩm tạo kiềm, nếu PH = 8,5, tế bào ung thư sẽ chết.
    Điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Đến nay chưa có bất kỳ nghiên cứu hay khuyến cáo nào cho thấy sử dụng các phương pháp nêu trên có tác dụng điều trị ung thư.
    “Chế độ ăn chưa bao giờ được thiết kế nghiên cứu như một phương pháp điều trị đặc hiệu ung thư. Vì thế, việc lựa chọn chế độ ăn nào đó và coi đó là phương pháp điều trị ung thư là một sai lầm. Dĩ nhiên sẽ không mang lại hiệu quả”, GS Thuấn chia sẻ.
    Vấn đề dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng giúp người bệnh có đủ sức khoẻ để chống chọi với bệnh tật, đáp ứng được các phương thức điều trị ung thư đặc hiệu như: phẫu thuật, hóa trị, xạ trị… Theo ông, người bệnh có thể lựa chọn chế độ ăn chay: ăn nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc song phải đảm bảo đó là chế độ ăn chay lành mạnh, đa dạng, phong phú và cung cấp đầy đủ năng lượng. Vì nếu người bệnh không được cung cấp đủ năng lượng sẽ dẫn đến gầy sút, suy kiệt.

    Bac sy Benh vien K noi ve phuong phap ‘khong an thit, ca de te bao ung thu tu chet’ hinh anh 2
     GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K khuyên người bị ung thư nên có chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng. (Ảnh: P. Nam)

    Với bệnh nhân ung thư, các bác sĩ thường khuyên ăn chế độ đầy đủ chất dinh dưỡng gồm vitamin, nước, khoáng chất, đường, đạm, chất béo. Ngoài ra cần giữ cân năng hợp lý, hạn chế uống rượu, không hút thuốc lá và tập thể dục đều đặn. Một số khuyến cáo hướng dẫn nên ăn chủ yếu các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật, không phải cắt bỏ hoàn toàn thịt trong khẩu phần ăn hàng ngày.
    Chung quan điểm này, giáo sư Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội) cho rằng người bệnh cần duy trì chế độ ăn uống đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng trước, trong và sau quá trình điều trị. Điều này giúp người bệnh nâng cao thể lực, đủ sức theo hết liệu trình điều trị và giảm tác dụng phụ do quá trình điều trị gây nên. Cụ thể ăn nhiều rau, hoa quả, sữa chua, tránh ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm, đường, lipid không phải kiêng hoàn toàn, kiêng đồ cay, nóng, chất kích thích, rèn luyện thể thao phù hợp.
    Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chất đạm có nguồn gốc động vật là một yếu tố cơ bản giúp cơ thể làm lành vết thương, chống nhiễm trùng trong và sau phẫu thuật, hóa chất và xạ trị. Đây là nguyên liệu bồi phụ lại khối nạc của cơ thể đã mất do tăng quá trình dị hóa của cơ thể. Nó còn giúp tăng cường khả năng ngon miệng trong khi người bệnh ung thư luôn chán ăn, ăn uống kém.
    Các phương pháp điều trị ung thư gồm: phẫu thuật, xạ trị, điều trị tia phóng xạ từ ngoài, điều trị xạ trong, hóa trị liệu, điều trị nột tiết, điều trị đích… Trong đó phẫu thuật là phương pháp điều trị ung thư có lịch sử lâu đời nhất và là phương pháp điều trị khỏi với một số bệnh ung thư. Tia xạ liều cao có tác dụng tiêu diệt hoặc kìm hãm sự phát triển và lan tràn các tế bào ác tính… Vì thế, khi có người bệnh người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa ung thư điều trị, từ đó lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp.
    Kiềm hóa cơ thể hay kiềm hóa máu cơ thể xuất phát từ quan niệm cho rằng tế bào ung thư chỉ sống được trong môi trường axit. Vì thế, người bệnh được khuyên nên ăn những thực phẩm giàu tính kiềm hạn chế axit.
    Trong đó thực phẩm chứa kiềm cao là nhóm rau, củ quả như măng tây, hành tây, cải bó xôi, cải xanh, tỏi, chanh, dưa hấu, bưởi, xoài, đu đủ, khoai lang, đâu bắp, xà lách, cần tây, táo, lê... Các loại thực phẩm giàu tính axít là tinh bột, đường hoá học, đường tinh luyện, thực phẩm chế biến sẵn...
    Phương Nam

    Các nhà khoa học tìm ra cách diệt ung thư trong vài giây

    (VTC News) - Công nghệ mới giúp làm giảm thời gian xạ trị và mang lại hiệu quả cao so với phương pháp điều trị ung thư truyền thống.

    Phòng thí nghiệm gia tốc Quốc gia Mỹ (SLAC) do Đại học Stanford điều hành đang phát triển loại công nghệ tăng tốc mới nhằm làm giảm tác dụng phụ của liệu pháp xạ trị ung thư, bằng cách rút ngắn thời gian các phiên chiếu xạ từ vài phút xuống còn vài giây. 
    Đại điện của SLAC cho biết họ nhận được kinh phí để triển khai 2 dự án nghiên cứu phương pháp điều trị các khối u là sử dụng tia X và sử dụng proton.
    Ý tưởng đằng sau đó là để các tế bào ung thư biến mất nhanh đến nỗi các cơ quan và các mô khác không có thời gian di chuyển trong quá trình phơi nhiễm. Điều này làm giảm nguy cơ bức xạ tấn công và làm tổn thương các mô lành mạnh xung quanh các khối u, giúp cho liệu pháp bức xạ chính xác hơn. 
    Cac nha khoa hoc tim ra cach diet ung thu trong vai giay hinh anh 1
     Phương pháp mới có thể giúp các phiên trị xạ rút ngắn thời gian từ vài phút xuống còn vài giây. 
    “Sử dụng một tia sáng trong vòng chưa đến vài giây trong một buổi trị liệu sẽ là cách tối ưu để quản lý các chuyển động liên tục của các cơ quan và các mô. Đây là một tiến bộ lớn so với các phương pháp mà chúng ta đang áp dụng”, Billy Loo, phó giáo sư về ung thư bức xạ tại Trường Y khoa Stanford cho biết. 
    Ông Sami Tantawi, giáo sư vật lý làm việc tại SLAC cho biết, để cung cấp một bức xạ cường độ cao đủ hiệu quả, cấu trúc tăng tốc mới mà ông và các cộng sự nghiên cứu trong 2 dự án cần phải mạnh hơn hàng trăm lần công nghệ hiện nay. “Các khoản kinh phí tài trợ sẽ giúp chúng tôi xây dựng các cấu trúc này”, ông này nói thêm. 
    Dư án trên được gọi là PHASER. Trọng tâm của nó là phát triển một hệ thống phân phối đèn flash cho tia X. 
    Trong các thiết bị y tế sử dụng hiện nay, các electron sẽ bay qua một cấu trúc tăng tốc có cấu tạo giống như một đoạn ống dài 1 m, thu năng lượng từ một trường tần số vô tuyến đi qua ống trong cùng một thời điểm và theo cùng một hướng. Năng lượng của các electron sau đó được chuyển thành tia X.
    Trong vài năm trở lại đây, nhóm nghiên cứu PHASER đã phát triển và thử nghiệm các cấu trúc tăng tốc mới để đưa các trường tần số vô tuyến vào trong ống. 
    “Tiếp theo, chúng tôi sẽ xây dựng cấu trúc tăng tốc và kiểm tra các rủi ro của công nghệ. Trong vòng 3 tới 5 năm tới, nghiên cứu này có thể cho ra một thiết bị thực tế đầu tiên có thể sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng”, ông Tantawi nói. 
    Với phương pháp điều trị mới, các phiên trị xạ sẽ kéo dài từ hai đến ba phiên trước khi bệnh nhân được chuyển sang chế độ phục hồi.
    Cậu bé 14 tuổi bị ung thư ước nhận nhiều thiệp trong Giáng sinh cuối cùng
    Cậu bé 14 tuổi bị ung thư ước nhận nhiều thiệp trong Giáng sinh cuối cùng
    Maddox Hyde 14 tuổi, ở Pennsylvania, Mỹ, hy vọng nhận được thiệp Giáng sinh từ khắp nơi trên thế giới khi biết mình chỉ còn sống vài tuần.
     
    11 tiếng căng thẳng cứu bệnh nhân ung thư cổ tử cung, thuyên tắc toàn bộ phổi
    11 tiếng căng thẳng cứu bệnh nhân ung thư cổ tử cung, thuyên tắc toàn bộ phổi
    Sau khi cắt toàn bộ tử cung và nạo hạch chậu, nữ bệnh nhân xuất hiện huyết khối gây thuyên tắc phổi toàn bộ hai bên.
     (Nguồn: Phys, Sputnik)

    Đừng nhầm lẫn giữa bệnh trĩ và dấu hiệu ung thư đại trực tràng

    (VTC News) - Triệu chứng của ung thư đại trực tràng thường giống với bệnh trĩ nên nhiều người chủ quan chỉ chữa trị trĩ mà không nghĩ tới việc tầm soát sớm ung thư đại trực tràng.

    Những ngày qua, hàng nghìn khách hàng đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tham gia chương trình miễn phí xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng (CEA).
    Có mặt từ 7h sáng tại Khoa tiêu hóa, Bệnh viện MEDLATEC cơ sở 42 Nghĩa Dũng – Ba Đình – Hà Nội, ông Phan Văn H. (56 tuổi, Quốc Oai, Hà Nội) đang chờ tới lượt khám đại tràng.
    Ông H. chia sẻ: “Tôi thấy đau và đi ngoài ra máu. Tôi xem thông tin trên mạng và cũng kể với người quen thì thấy triệu chứng giống trĩ. Tôi nhờ người mua thuốc bôi rồi cắt thuốc nam uống gần 2 năm rồi. Lúc đầu đỡ được một thời gian ngắn, sau đau trở lại. Gần đây, tôi thấy bụng dạ khó chịu, uống thuốc mãi không khỏi nên gia đình bảo đi khám xem có bị làm sao không, sau tôi đến bệnh viện MEDLATEC khám”.
    Không ít trường hợp như ông H., vì chủ quan không nghĩ tới triệu chứng mình gặp có thể là ung thư đại trực tràng nên khi tới bệnh viện, phần lớn người bệnh đã ở giai đoạn muộn.
    Dung nham lan giua benh tri va dau hieu ung thu dai truc trang hinh anh 1

    Sự nhầm lẫn giữa bệnh trĩ và bệnh ung thư trực tràng
    Theo ThS.BS Phí Thị Quang, chuyên gia tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, triệu chứng bệnh trĩ và dấu hiệu ban đầu của ung thư đại trực tràng rất giống nhau nên người bệnh cần phân biệt rõ các triệu chứng bệnh, khi có dấu hiệu bất thường, cần tới cơ sở y tế uy tín để thăm khám.
    Bác sĩ Quang phân tích: Bệnh trĩ (dân gian thường gọi bệnh lòi dom) là hậu quả của việc áp lực trong các tĩnh mạch hậu môn tăng lên. Áp lực tăng lên này khiến cho các tĩnh mạch bị ứ đọng máu, làm cho người bệnh khó chịu và đau, đặc biệt là khi ngồi.
    Bệnh trĩ được chia làm hai dạng, tùy thuộc vào vị trí xảy ra, bao gồm:
    Trĩ nội: Liên quan đến các búi tĩnh mạch bên trong trực tràng. Trĩ nội thường gây chảy máu nhưng không gây đau. Khi các búi trĩ to lên, chúng có thể lồi ra ngoài hậu môn, tình trạng này gọi là sa búi trĩ.
    Trĩ ngoại: liên quan đến các tĩnh mạch xung quanh hậu môn. Trĩ ngoại có thể gây ngứa hoặc đau và đôi khi có thể kèm theo chảy máu.
    Nguyên nhân có thể do táo bón, tiêu chảy nhiều lần, mang thai hoặc những thói quen không tốt như ngồi quá lâu khi đi vệ sinh.
    Ung thư đại trực tràng hay còn gọi là ung thư ruột già, là một loại ung thư hay gặp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Ung thư đại trực tràng có thể gặp ở bất cứ vị trí nào của của đại tràng trực tràng, đại tràng sigma, đại tràng xuống, đại tràng ngang, đại tràng lên và manh tràng.
    Dấu hiệu của ung thư đại trực tràng thường là rối loạn đại tiện, đi ngoài hoặc táo liên tục trong thời gian dài. Ung thư đại trực tràng cũng có dấu hiệu có lẫn máu trong phân, tuy nhiên, khác với bệnh trĩ, ung thư đại trực tràng thường tiết dịch nhầy, phân lỏng và nhỏ khi đi đại tiện. Ngoài ra, ung thư đại trực tràng uống kháng sinh không khỏi, người sút cân nhanh chóng.
    Việc xác định cơ thể bị trĩ hay ung thư đại trực tràng khá quan trọng vì phương pháp cũng như hiệu quả điều trị của từng bệnh hoàn toàn khác nhau.
    Dung nham lan giua benh tri va dau hieu ung thu dai truc trang hinh anh 2

    Những người cần tầm soát ung thư đại trực tràng
    PGS-TS Đoàn Hữu Nghị (Nguyên GĐ bệnh viện E – Hà Nội), chuyên gia Ung bướu bệnh viện MEDLATEC cho biết: Hầu hết, các ca mắc ung thư đại trực tràng thường không có nguyên nhân rõ ràng, tuy nhiên những người nằm trong số này có nguy cơ mắc cao:
    - Những người trong độ tuổi 40-50;
    - Gia đình có tiền sử bị bệnh này;
    - Có tiền sử polyp đại tràng;
    - Đã từng mắc chứng viêm ruột;
    - Có thói quen ăn uống, sinh hoạt hằng ngày không khoa học: ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm tồn dư chất tăng trưởng, bảo quản, ăn nhiều thực phẩm lên men, ăn nhiều đồ chiên dầu, mỡ, uống rượu bia v.v….
    Cũng theo PGS Đoàn Hữu Nghị, ung thư đại trực tràng nếu phát hiện sớm, khả năng chữa khỏi bệnh lên tới hơn 90%. Vì vậy, bệnh nhân cần khám sức khỏe định kỳ và thấy các triệu chứng bệnh phải đến ngay các cơ sở y tế.
    Nằm trong chuỗi chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tổ chức: MIỄN PHÍ 5000 xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng (CEA) với tất cả người dân tại Hà Nội. Đồng thời, giảm phí 20% gói tầm soát ung thư đại trực tràng sử dụng tại 42 Nghĩa Dũng, Ba Đình hoặc 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.
    Thời gian: từ ngày 1/11-18/11/2018.
    Phạm vi áp dụng: Tất cả khách hàng đặt lịch qua tổng đài 1900 56 56 56 và nhận mã ưu đãi, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ tối thiểu 4 giờ trước khi sử dụng dịch vụ.
    Để biết thêm chi tiết, liên hệ:
    Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC
    - Địa chỉ: 42 -44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội.
    - Tổng đài: 1900 56 56 56.
    - Website: www.medlatec.vn * Email: info@medlatec.com.
    Quỳnh Chi

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32