ĐẠI GIA, NGÀI LÀ AI? 20
-Tỷ phú là những người thiên bẩm kiếm tiền. Họ là những con người tưởng tài giỏi nhưng thật ra là quá ngu ngốc!
-Biết vậy nhưng ai cũng thích mình ngu ngốc!!!
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Choáng ngợp Lâu Đài 1000 tỷ của Siêu Đại Gia ở Ninh Bình bạn sẽ không
tin vào mắt mình. Với các siêu đại gia việt việc xây dựng các căn biệt
thự tiền tỷ để khẳng định cái tôi đã không còn xa lại, giờ đây là lúc
các đại gia đầu tư tiền vào những tòa lâu đài 1000 tỷ, đặc biệt là ở
vùng đất cố đô Hoa Lư, Tràng An Ninh Bình
Chủ căn biệt thự là ông Lê Thái Thiện. Sở dĩ, căn biệt thự có tên Thiện Soi là ghép tên của ông và vợ.
Theo ông Thiện, dàn siêu xe chụp trên mạng là xe của khách đến chơi chứ không phải xe của gia đình ông. Ông Thiện cũng từ chối thông tin về trị giá số vàng đã ốp và trị giá toàn bộ căn biệt thự.
Cùng ngắm căn biệt thự nổi bật giữa Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
“Biệt thự này được xem là báu vật quốc gia nhờ vào các thiết kế mô phỏng một cách đặc biệt về văn hóa Việt Nam mà đã bị bỏ quên theo thời gian. Nhà thiết kế biệt thự này đã chọn lựa những phương pháp tân tiến nhất và vật liệu chất lượng nhất thời đó để tạo nên một kết cấu biệt thự bền vững theo thời gian”, KTS Nicolas đánh giá.
Cho tới khi Công ty Minerva mua lại căn biệt thự vào cuối năm 2015 với số tiền 35 triệu USD (hơn 800 tỉ đồng), họ đã có điều kiện thuận lợi để tìm hiểu tất cả các phần chỉnh sửa. Những chi tiết chỉnh sửa khi quân đội Pháp sử dụng ngôi nhà làm trụ sở chỉ huy vào giữa năm 1946 đến năm 1955 vẫn còn thể hiện theo khối dọc song song với đường Bà Huyện Thanh Quan.
Về vật liệu xây dựng, KTS Nicolas cho biết, loại gạch được sử dụng không phải là loại gạch mà Pháp thường dùng cho nhiều công trình lúc bấy giờ, mà đó là loại gạch được thiết kế riêng mang đậm chất Sài Gòn.
“Chúng tôi vô cùng sửng sốt về các vật tư như gạch bông. Những viên gạch này rất Việt Nam nhưng được sản xuất tại Pháp. Họ chỉ thiết kế ở Việt Nam rồi đưa sang Pháp làm. Chúng tôi đã rất khó khăn để tìm ra các công ty làm loại gạch này”, ông Nicolas chia sẻ.
Chính vì lý do đó, đội ngũ trùng tu do KTS Nicolas Viste làm trưởng nhóm đã đi tìm hiểu lịch sử, vật tư, phác họa lại mọi thứ về căn biệt thự từ thiết kế, kết cấu tới màu sắc,… nhằm trùng tu công trình sát với phiên bản gốc nhất có thể.
Dự kiến, giữa tháng 12/2018, biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần sẽ chính thức được trùng tu. Đầu tiên là sẽ phá bỏ những dãy nhà xung quanh được xây dựng sau này, sau đó sẽ trùng tu tòa nhà chính, hội trường âm nhạc, các nhà phụ, vườn, ba cổng vào và hàng rào. Thời gian trùng tu dự kiến kéo dài khoảng 3 năm.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
Tuy nhiên, khi tìm hiểu từ xóm giềng của bà Loan và người dân Mai Phụ, chúng tôi nhận được nhiều thông tin bất ngờ. Bà N.T.M (hàng xóm bà Từ Thị Loan) cho biết: “Bà Loan sinh được 3 người con, có 2 người con trai ở miền Nam làm trong quân đội rất khá giả. Gần 2 năm nay, gia đình bà Loan xây căn biệt thự khiến ai cũng trầm trồ. Chồng bà Loan là liệt sĩ, dù có chế độ nhà nước nhưng bà Loan làm gì có nhiều tiền xây được nhà to thế này”.
Bà M.T.L (người từng làm công nhân dọn dẹp trong căn biệt thự) cho biết: “Bà Loan ở nhà chủ yếu trồng rau bán như những người dân trong xóm. Bà Loan không có nhiều tiền để làm nhà to, lớn. Khi tôi còn làm dọn dẹp trong căn biệt thự này, tôi thấy đa phần anh H (người con thứ hai) tuần nào cũng về chỉ đạo công nhân xây căn biệt thự này”.
Sau khi thông tin về ngôi biệt thự được báo chí đăng tải, việc tiếp cận với bà Loan rất khó khăn. Thấy người lạ, bà Loan khóa cửa, vào nhà ngay.
Theo Lam Khê-Thiên An (Dân Việt)
Bầu Kiên là chủ sở hữu của khá nhiều chiếc siêu xe tiền tỷ, đồng thời, là chủ nhân của căn biệt thự 3 tầng bề thế, tại địa chỉ ngõ 27 Xuân Diệu, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, trên thửa đất rộng 500 m2 nhìn ra hồ Tây. Bên ngoài là cánh cổng sắt cao hơn 3 m. Nhìn biệt thự này từ trên cao giống như một tòa lâu đài.
Theo nhiều công ty môi giới bất động sản tính toán, khu biệt thự
của bầu Kiên nằm trong khu đất vàng của thành phố Hà Nội, vì vậy mức
giá ở đó không hề rẻ, nó rơi vào khoảng từ 250-300 triệu/m2.
Nếu tính theo mức giá đó thì căn biệt thự 3 tầng bề thế mà hiện giờ bầu Kiên đang ở rơi vào số tiền khoảng 150 tỷ. Đó là chưa tính đến nội thất đồ dùng bên trong.
Thời gian gần đây, Chủ tịch tập đoàn Khải Silk gây chú ý với tòa lâu
đài trắng siêu sang trọng mang tên Tamasago. Chủ tịch Khải Silk từng
chia sẻ: "Tôi đã xây rất nhiều nhà hàng, khách sạn, resort, nhưng đây là
công trình đầu tiên tôi có thể tự hào. Lâu đài này tôi làm ra không
phải cho mình, mà để cho mọi người cùng hưởng thụ".
Công trình mới nhất của Khải Silk mang dấu ấn Ấn Độ rất đậm. Như Khải Silk nói, ông muốn mang màu sắc, không khí của Ấn Độ đến giữa Sài Gòn. Mọi chi tiết trong tòa lâu đài trắng đều được chú ý, không có sự trùng lặp nào. Ngay cả mùi hương trong tòa lâu đài cũng rất khác biệt.
Biệt thự của đại gia Trầm Bê như một tòa lâu đài lộng lẫy với 5 tháp
trên mái. Tòa lâu đài này nằm trên khu đất rộng hơn 30ha. Trong khuôn
viên có rất nhiều cây cảnh đẹp và lạ. Theo như lời đồn đại, vườn cây này
trị giá nhiều tỷ đồng.
Đồ đạc trong tòa lâu đài của ông Trầm Bê đều rất sang trọng, và có xuất xứ ở khắp thế giới. Chiếc đèn chùm trị giá nhiều tỷ đồng có đường kính rộng gần 10m được làm từ châu Âu, các thanh giằng dát vàng được đặt tại gian chính của tòa nhà.
Trong ngôi nhà gỗ khổng lồ, trừ hai tường hồi, toàn bộ nhà, từ vì
kèo, cửa vách, hoành phi, câu đối, những tiểu tiết nhỏ nhất được làm
bằng gỗ lim già. Ngôi nhà có 49 cột gỗ cỡ đại. Đặc biệt còn có tầng hầm
kiên cố bằng xi măng bên dưới cũng đủ 49 cột, mỗi cột ứng với một cột gỗ
bên trên.
Khắp nơi trong ngôi nhà gỗ là những liễn đối dát vàng lấp lánh, bằng chữ nho, với nội dung ca ngợi một con người có công với nước, dù đã về bên kia thế giới, song vẫn để lại tiếng thơm lâu bền.
Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ được 217,1 tỷ đồng tiền mặt, 156.610 EUR,4.629 USD, 920 SGD, 400 HKD, 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỷ đồng, 4 xe ô tô trị giá 5 tỷ đồng, một số dây chuyền, nhẫn, đá quý, một số tài sản khác trị giá10,5 tỷ đồng. CQĐT cũng kê biên 20 bất động sản được định giá 361,9 tỷ đồng.
Trong số 13 bất động sản của Huyền Như có một căn hộ thuộc tòa tháp Ruby 1 ở quận Bình Thạnh, TP. HCM trị giá hơn 40 tỷ đồng.
Căn biệt thự trị giá 43 tỉ đồng “đẹp như mơ” của nữ đại gia siêu lừa đảo cũng bị lộ sáng. Song mới đây, Huyền Như đã kháng cáo, xin lại căn biệt thự nàycho mẹ ruột vì trên giấy tờ, mẹ ruột nữ đại gia đang đứng tên căn biệt thự siêu đẹp, siêu đắt này.
Nội thất sang trọng và kiểu cách bên trong mới thực sự làm nên giá trị của "mái ấm" triệu đô này. Phòng khách bài trí theo phong cách châu Âu, cầu kỳ và tỉ mỉ tới từng chi tiết.
Bên ngoài ngôi biệt thự được trồng khá nhiều cây xanh và đặc biệt là
cánh cửa sắt chạm khắc cầu kỳ. Tuy nhiên, điều làm căn biệt thự này trở
nên đắt giá không phải là những thứ ở bên ngoài mà chính là phần nội
thất lộng lẫy ở bên trong, tất cả đều được thiết kế và bài trí theo kiểu
châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Biệt thự còn có cả bể bơi và sân
tennis riêng để dễ dàng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của các
thành viên trong gia đình.
-Biết vậy nhưng ai cũng thích mình ngu ngốc!!!
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
CHOÁNG NGỢP TRƯỚC "BIỆT PHỦ" 3000m2 TRỊ GIÁ 200 TỶ ĐỒNG TẠI TRUNG TÂM TP. HƯNG YÊN
Choáng ngợp với lâu đài 3000 tỷ của siêu đại gia đất Ninh Bình
Sự thật về gia chủ và căn biệt thự được đồn đoán dát toàn vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Thứ Sáu, ngày 21/12/2018 16:00 PM (GMT+7)
Những ngày qua, thông tin về căn biệt thự dát vàng tại Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) gây dậy sóng mạng xã hội với nhiều đồn đoán về gia chủ.
Sự kiện:
Theo ghi nhận của phóng viên, căn biệt thự màu vàng có tên Thiện
Soi, nổi bật trên Quốc lộ 51 (đoạn qua thị xã Phú Mỹ) được xây dựng
trong 2 năm, đến năm 2017 đưa vào sử dụng với diện tích hơn 3.000m2.Bà Rịa-Vũng Tàu
Chủ căn biệt thự là ông Lê Thái Thiện. Sở dĩ, căn biệt thự có tên Thiện Soi là ghép tên của ông và vợ.

Căn biệt thự nổi bật trên Quốc lộ 51
Ông Thiện nói rằng do có người quen đến chơi chụp hình đưa lên mạng
nên một số trang báo điện tử và mạng xã hội lấy thông tin sau đó nói căn
biệt thự của ông dát vàng từ trong ra ngoài cộng với dàn siêu xe là
không đúng.
Bên ngoài được sơn màu vàng
Thực tế, phần bên ngoài căn biệt thự chỉ là sơn màu vàng, chỉ có các
chi tiết bên trong được ốp vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường và một số
chi tiết khác. Tuy nhiên, ông Thiện không muốn nói nhiều về việc ốp vàng
bởi đơn giản ông thích vậy.Theo ông Thiện, dàn siêu xe chụp trên mạng là xe của khách đến chơi chứ không phải xe của gia đình ông. Ông Thiện cũng từ chối thông tin về trị giá số vàng đã ốp và trị giá toàn bộ căn biệt thự.
Cùng ngắm căn biệt thự nổi bật giữa Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Căn biệt thự được xây dựng trên phần đất hơn 3.000m2 và đưa vào sử dụng năm 2017.

Nếu không tính cửa nhà chính thì toàn bộ căn biệt thự được sơn màu vàng

Cầu thang được làm công phu

Một góc phòng khách

Đèn treo tường được ốp vàng

Các chi tiết bên trong căn nhà đều được ốp vàng

Lối lên cầu thang




Một góc biệt thự
Giải mã bí ẩn lịch sử của căn biệt thự 35 triệu USD giữa lòng Sài Gòn
Thứ Năm, ngày 29/11/2018 10:06 AM (GMT+7)
Mặc dù chưa thể khẳng định thời gian xây dựng chính xác nhưng để có cơ sở trùng tu căn biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần, các kiến trúc sư đã phải… tìm về quá khứ.
Sự kiện:
Thời sự
Clip một số chi tiết bên trong biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần.
Vừa qua, hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị các công trình kiến
trúc, lịch sử, văn hóa tại TP.HCM” đã diễn ra với sự tham gia của khoảng
100 đại biểu là các cán bộ quản lý nhà nước, các chuyên gia, kiến trúc
sư trong và ngoài nước,… Trong đó, phần trình bày của kiến trúc sư (KTS)
người Pháp Nicolas Viste - Trưởng nhóm trùng tu căn biệt thự 110 - 112
Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM) đã gây ấn tượng mạnh tại hội thảo bởi những
hình ảnh, clip rất đẹp mắt và những thông tin lần đầu tiết lộ về công
trình này.
Một số hình ảnh căn biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần nhìn từ bên ngoài.
Theo KTS Nicolas, cách trộn bê tông để xây dựng căn biệt thự 110 -
112 Võ Văn Tần cũng rất mới tại thời gian đó. Ngoài ra, nhóm của ông
Nicolas đã phải nhờ tới các chuyên gia và người lớn tuổi tại Huế, các
chuyên gia của Ý và Đức để nghiên cứu về nước sơn, tranh tường cũng như
phương pháp sơn, vẽ được sử dụng trong thời gian này. Bên cạnh đó là sự
hỗ trợ của nghệ nhân bậc thầy về đồ sắt người Pháp - Sebastian. Bên cạnh
đó còn là sự hỗ trợ nghiên cứu của nghệ nhân bậc thầy về đồ sắt của
Pháp để hiểu thêm về các chi tiết trang trí bằng sắt trong căn biệt thự.“Biệt thự này được xem là báu vật quốc gia nhờ vào các thiết kế mô phỏng một cách đặc biệt về văn hóa Việt Nam mà đã bị bỏ quên theo thời gian. Nhà thiết kế biệt thự này đã chọn lựa những phương pháp tân tiến nhất và vật liệu chất lượng nhất thời đó để tạo nên một kết cấu biệt thự bền vững theo thời gian”, KTS Nicolas đánh giá.

KTS Nicolas Viste đang chia sẻ về công trình nghiên cứu căn biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần.
Qua những bằng chứng thu thập được, KTS Nicolas khẳng định, công
trình này không thể được xây dựng trong những năm 1920 - 1922, cũng
không phải năm 1924 về trước, mà ít nhất phải từ năm 1924 trở về sau.
“Chúng tôi tin rằng ngôi biệt thự này được xây dựng vào năm 1927, thời
Pháp thuộc”, KTS Nicolas nói.Cho tới khi Công ty Minerva mua lại căn biệt thự vào cuối năm 2015 với số tiền 35 triệu USD (hơn 800 tỉ đồng), họ đã có điều kiện thuận lợi để tìm hiểu tất cả các phần chỉnh sửa. Những chi tiết chỉnh sửa khi quân đội Pháp sử dụng ngôi nhà làm trụ sở chỉ huy vào giữa năm 1946 đến năm 1955 vẫn còn thể hiện theo khối dọc song song với đường Bà Huyện Thanh Quan.

Một số hình ảnh bên trong biệt thự.
Nghiên cứu cũng khẳng định rằng, biệt thự đã được sử dụng một phần
làm trường dạy ngoại ngữ vào những năm 1960 - 1970. Khi đó, do nhu cầu
gia tăng diện tích các phòng học, khối công trình mới nhất ở mặt đường
Bà Huyện Thanh Quan đã được xây dựng thêm.Về vật liệu xây dựng, KTS Nicolas cho biết, loại gạch được sử dụng không phải là loại gạch mà Pháp thường dùng cho nhiều công trình lúc bấy giờ, mà đó là loại gạch được thiết kế riêng mang đậm chất Sài Gòn.
“Chúng tôi vô cùng sửng sốt về các vật tư như gạch bông. Những viên gạch này rất Việt Nam nhưng được sản xuất tại Pháp. Họ chỉ thiết kế ở Việt Nam rồi đưa sang Pháp làm. Chúng tôi đã rất khó khăn để tìm ra các công ty làm loại gạch này”, ông Nicolas chia sẻ.

Phần mái nhà đã bị hư hỏng nặng theo thời gian.
Theo KTS Nicolas, cách trộn bê tông để xây dựng căn biệt thự 110 -
112 Võ Văn Tần cũng rất mới tại thời gian đó. Ngoài ra, nhóm của ông
Nicolas đã phải nhờ tới các chuyên gia và người lớn tuổi tại Huế, các
chuyên gia vật tư của Pháp, Ý để nghiên cứu về nước sơn cũng như phương
pháp sơn được sử dụng trong thời gian này. Trong khi đó, một nhóm chuyên
gia người Đức đã đóng vai trò lớn trong việc nghiên cứu về phương pháp
lắp ghép của những viên gạch trong công trình.
Kết cấu phần mái rất đặc biệt, đã được nhóm nghiên cứu phác họa lại.
Mặc dù căn biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần là một minh chứng lịch sử
to lớn, nhưng KTS Nicolas cho biết đã có nhiều thành phần bị hư hại theo
thời gian, phần lớn ở nóc nhà, các bức bích họa, nước sơn cùng những
bong tróc phần bên ngoài.Chính vì lý do đó, đội ngũ trùng tu do KTS Nicolas Viste làm trưởng nhóm đã đi tìm hiểu lịch sử, vật tư, phác họa lại mọi thứ về căn biệt thự từ thiết kế, kết cấu tới màu sắc,… nhằm trùng tu công trình sát với phiên bản gốc nhất có thể.
Dự kiến, giữa tháng 12/2018, biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần sẽ chính thức được trùng tu. Đầu tiên là sẽ phá bỏ những dãy nhà xung quanh được xây dựng sau này, sau đó sẽ trùng tu tòa nhà chính, hội trường âm nhạc, các nhà phụ, vườn, ba cổng vào và hàng rào. Thời gian trùng tu dự kiến kéo dài khoảng 3 năm.
| Biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần là tòa nhà hai tầng được xây dựng
trên mảnh đất tiếp giáp ba mặt đường: Nguyễn Thị Diệu, Bà Huyện Thanh
Quan và Võ Văn Tần. Ngôi nhà nguyên thủy có diện tích xây dựng 1.100m2, trong một khuôn viên rộng 2.800m2 với khu vực cảnh quan rộng 1.700m2. Tòa nhà có ba lối vào: Hai cổng chính trên đường Võ Văn Tần và một cổng phụ trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Không gian sử dụng bao gồm hai tầng lầu với tổng diện tích 1.780m2, được thiết kế theo hướng Bắc - Nam theo trình tự của từng khối công trình. Phần chính của ngôi nhà rộng 990m2, bao gồm 16 phòng được kết nối với nhau bằng một cầu thang tráng lệ nằm tại trung tâm. Công trình mở rộng đằng sau bao gồm các khối công trình hẹp chỉ có một tầng lầu, trước khối công trình vuông góc dọc đường Nguyễn Thị Diệu. |
Căn biệt thự màu trắng kiên cố như một tòa lâu đài đang “mọc” lên ngay tại vùng quê thuần nông thôn ở Hà Tĩnh.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
Tiết lộ bất ngờ về chủ nhân biệt thự "siêu khủng" ở Hà Tĩnh
Thứ Ba, ngày 08/05/2018 07:00 AM (GMT+7)
Liên quan đến căn biệt thự “siêu khủng” đang xây dựng tại vùng quê thuần nông xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), phóng viên Dân Việt đã gặp người dân địa phương, hé lộ nhiều thông tin về chủ nhân ngôi biệt thự này.
Những ngày qua thông tin về căn biệt thự “siêu khủng” gần 2.000m2 tại thôn Đông Thắng (xã Mai Phụ) xôn xao dư luận. Điều bất ngờ hơn, khi phóng viên Dân Việt làm việc với ông Nguyễn Đức Mậu - Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, ông Mậu cho biết: "Chủ nhân của căn biệt tự này là bà Từ Thị Loan (78 tuổi). Bà Loan có 3 người con, trong đó có 2 người làm quân đội, người con gái đã lập gia đình ở riêng. Chồng bà Loan là liệt sĩ. Hiện, bà Loan sống cùng người giúp việc".Tuy nhiên, khi tìm hiểu từ xóm giềng của bà Loan và người dân Mai Phụ, chúng tôi nhận được nhiều thông tin bất ngờ. Bà N.T.M (hàng xóm bà Từ Thị Loan) cho biết: “Bà Loan sinh được 3 người con, có 2 người con trai ở miền Nam làm trong quân đội rất khá giả. Gần 2 năm nay, gia đình bà Loan xây căn biệt thự khiến ai cũng trầm trồ. Chồng bà Loan là liệt sĩ, dù có chế độ nhà nước nhưng bà Loan làm gì có nhiều tiền xây được nhà to thế này”.

Căn biệt thự khủng giữa làng quê thuần nông xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà).
Người dân ở đây cho biết, gia đình bà Loan còn kéo hẳn một hệ thống
đường điện riêng, song song với đường điện 3 pha của cả thôn Đông Thắng
phục vụ cung cấp điện riêng cho căn biệt thự này.Bà M.T.L (người từng làm công nhân dọn dẹp trong căn biệt thự) cho biết: “Bà Loan ở nhà chủ yếu trồng rau bán như những người dân trong xóm. Bà Loan không có nhiều tiền để làm nhà to, lớn. Khi tôi còn làm dọn dẹp trong căn biệt thự này, tôi thấy đa phần anh H (người con thứ hai) tuần nào cũng về chỉ đạo công nhân xây căn biệt thự này”.
Sau khi thông tin về ngôi biệt thự được báo chí đăng tải, việc tiếp cận với bà Loan rất khó khăn. Thấy người lạ, bà Loan khóa cửa, vào nhà ngay.
Căn biệt thự màu trắng kiên cố như một tòa lâu đài đang “mọc” lên ngay tại vùng quê thuần nông thôn ở Hà Tĩnh.
Theo Lam Khê-Thiên An (Dân Việt)
Những biệt thự của đại gia xa xỉ nhất Việt Nam
Khi chiêm ngưỡng những dinh thự này, không ít người phải trầm trồ thán phục mức độ "chịu chơi" của các đại gia Việt.
Biệt thự nghìn tỷ của Bầu Kiên
Từng là một đại gia ngân hàng, nên không có gì ngạc nhiên khi mới đây, khối tài sản nghìn tỷ của ông bầu này cũng lộ mặt.Bầu Kiên là chủ sở hữu của khá nhiều chiếc siêu xe tiền tỷ, đồng thời, là chủ nhân của căn biệt thự 3 tầng bề thế, tại địa chỉ ngõ 27 Xuân Diệu, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, trên thửa đất rộng 500 m2 nhìn ra hồ Tây. Bên ngoài là cánh cổng sắt cao hơn 3 m. Nhìn biệt thự này từ trên cao giống như một tòa lâu đài.
![]() |
| Biệt thự 3 tầng bề thế của bầu Kiên. |
Nếu tính theo mức giá đó thì căn biệt thự 3 tầng bề thế mà hiện giờ bầu Kiên đang ở rơi vào số tiền khoảng 150 tỷ. Đó là chưa tính đến nội thất đồ dùng bên trong.
Lâu đài trắng siêu sang trọng của Khải Silk
Khải Silk là người được biết đến nhiều bởi vô số những công trình đẹp lộng lẫy, sang trọng như: Khai’s Brothers, Au Manoir, nhà hàng ChamCharm, nhà hàng Agapestro. Mỗi một tòa nhà được đại gia Khải Silk xây dựng đều gây được sự chú ý bởi sự công phu và những ý tưởng độc đáo.![]() |
| Lâu đài trắng siêu sang trọng của Chủ tịch tập đoàn Khải Silk. |
Công trình mới nhất của Khải Silk mang dấu ấn Ấn Độ rất đậm. Như Khải Silk nói, ông muốn mang màu sắc, không khí của Ấn Độ đến giữa Sài Gòn. Mọi chi tiết trong tòa lâu đài trắng đều được chú ý, không có sự trùng lặp nào. Ngay cả mùi hương trong tòa lâu đài cũng rất khác biệt.
Biệt thự khủng của đại gia Trầm Bê
Đại gia Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank là một người khá im tiếng đối với báo chí. Ông không xuất hiện nhiều nhưng danh tiếng của ông không vì thế mà giảm sút. Thời gian gần đây, khi căn biệt thự khủng của ông tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh xuất hiện trên báo chí khiến nhiều người phải kinh ngạc.![]() |
| Ngôi biệt thự của đại gia Trầm Bê. |
Đồ đạc trong tòa lâu đài của ông Trầm Bê đều rất sang trọng, và có xuất xứ ở khắp thế giới. Chiếc đèn chùm trị giá nhiều tỷ đồng có đường kính rộng gần 10m được làm từ châu Âu, các thanh giằng dát vàng được đặt tại gian chính của tòa nhà.
Biệt thự nhà vườn của đại gia Hải Dương
Dù giá vàng thế giới cũng như trong nước tăng cao, ông Nguyễn Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Trường Linh vẫn dát tới 60 cây vàng cho ngôi nhà vườn tại xã Tân Dân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.![]() |
| Biệt thự nhà vườn của đại gia Hải Dương. |
Khắp nơi trong ngôi nhà gỗ là những liễn đối dát vàng lấp lánh, bằng chữ nho, với nội dung ca ngợi một con người có công với nước, dù đã về bên kia thế giới, song vẫn để lại tiếng thơm lâu bền.
Dinh thự triệu đô của đại gia Thanh Hóa
Biệt thự triệu đô của đại gia Cao Tiến Đoan (Thanh Hóa) được xây dựng theo kiểu kiến trúc châu Âu với màu sơn trắng phủ toàn bộ. Dinh thự của đại gia này tọa lạc trên khu đất rộng hơn 50.000m2 (5ha), được chia thành nhiều khu vực.![]() |
| Dinh thự triệu đô của đại gia Thanh Hóa. |
Căn biệt thự đẹp như mơ của siêu lừa Huyền Như
Sau khi tra tay vào còng vì tội lừa đảo con số khủng lên đến 4.000 tỷ đồng,hàng loạt tài sản “ngầm” của Huyền Như cũng bị lộ sáng. Tuy so tài sản bị kê biên của Huyền Như, sovới số tài sản mà CQĐT thu giữ được là rất khiêm tốn, nhưng nó cũng đủ khiến dư luận phải choáng váng.![]() |
| Căn biệt thự 43 tỷ của Huyền Như nằm trong dự án The Nam Hải. |
Trong số 13 bất động sản của Huyền Như có một căn hộ thuộc tòa tháp Ruby 1 ở quận Bình Thạnh, TP. HCM trị giá hơn 40 tỷ đồng.
Căn biệt thự trị giá 43 tỉ đồng “đẹp như mơ” của nữ đại gia siêu lừa đảo cũng bị lộ sáng. Song mới đây, Huyền Như đã kháng cáo, xin lại căn biệt thự nàycho mẹ ruột vì trên giấy tờ, mẹ ruột nữ đại gia đang đứng tên căn biệt thự siêu đẹp, siêu đắt này.
Biệt thự "dát vàng" của nhà chồng Tăng Thanh Hà
Tọa lạc ở một vị trí cực đẹp và yên tĩnh, căn biệt thự màu trắng của gia đình nhà chồng ngọc nữ Hà Tăng nổi bật hẳn so với những căn hộ khác nhờ kiến trúc xa hoa, độc đáo nhưng không kém phần tinh tế. Bên ngoài ngôi biệt thự được trang trí bởi khá nhiều cây xanh và đặc biệt là cánh cửa sắt chạm khắc cầu kỳ. Tuy nhiên, điều làm căn biệt thự trở nên đắt giá không phải nằm ở những thứ bên ngoài.Nội thất sang trọng và kiểu cách bên trong mới thực sự làm nên giá trị của "mái ấm" triệu đô này. Phòng khách bài trí theo phong cách châu Âu, cầu kỳ và tỉ mỉ tới từng chi tiết.
![]() |
| Tư dinh của gia đình chồng Hà Tăng. |
Theo Gia đình Việt Nam








Nhận xét
Đăng nhận xét