Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 698

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                             Tin tức  Đông Tây 24 giờ ngày 9/6/2017

                                                 Thời sự Let's cà phê sáng 10/6/2017

                                                     Tin biển đông sáng 10/6/2017

                                                                      tin quân sự

                                                              Tin tức Philippines 


Thanh tra biệt phủ của gia đình em trai Bí thư Yên Bái


Liên quan đến "lùm xùm" cấp phép xây dựng biệt phủ trên đất rừng cho gia đình Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái Phạm Sỹ Quý, tỉnh Yên Bái đã ra quyết định thanh tra làm rõ.
Ngày 9/6, Thanh tra tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ toàn bộ nội dung báo chí nêu về khu đất 1,3 ha, đứng tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Ông Quý là em trai bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.
Quyết định thanh tra do Chánh thanh tra tỉnh Yên Bái Trần Nhật Tân ký nêu rõ: Đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ, sử dụng đất đai tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP Yên Bái.
Đối tượng thanh tra là UBND TP Yên Bái và bà Hoàng Thị Huệ cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đoàn thanh tra do ông Phạm Công Bình, Phó chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái, làm Trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra là từ năm 2015 đến ngày 8/6/2017 và thời gian thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không tính ngày nghỉ, lễ.
Thanh tra biet phu cua gia dinh em trai Bi thu Yen Bai hinh anh 1
Biệt phủ của gia đình Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái. Ảnh: Bảo Lâm.
Sau khi có kết quả thanh tra, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh Yên Bái sẽ công bố công khai kết luận thanh tra đến các cơ quan thông tin, báo chí.
Trước đó, báo chí thông tin về các quyết định đã được ông Nguyễn Yên Hiền (Phó chủ tịch UBND TP Yên Bái) ký trong một ngày 20/7/2015, để chuyển đổi hơn 1,3 ha đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở cho gia đình ông Quý, để làm "biệt phủ".
Trao đổi với báo chí tối 8/6, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết đã nắm được phản ánh về khu nhà, đất của gia đình ông Quý. "Hiện tôi đã có văn bản giao cho UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra vấn đề này", bà Trà nói.
Liên quan đến ông Quý, ngày 17/2, Thanh tra Bộ Nội vụ thông tin trường hợp bổ ông làm Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái chưa đúng quy định.
Theo đó, ông Quý chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính, hiện đang học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.
Ông Phạm Sỹ Quý (46 tuổi) được bà Phạm Thị Thanh Trà (khi còn là Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái) ký quyết định bổ nhiệm làm giám đốc sở vào ngày 9/9/2016.
Thanh tra biet phu cua gia dinh em trai Bi thu Yen Bai hinh anh 2
Biệt thự khủng của gia đình Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái ở phường Minh Tân. Ảnh: Google Maps. 

Phó bí thư Yên Bái nói về việc 'bổ nhiệm người nhà'

Ông Dương Văn Thống, Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, cho biết ông xin tiếp thu, cùng tập thể lãnh đạo tiếp tục xem xét khắc phục về một số vấn đề không đúng trong quản lý cán bộ.
Thắng Quang

Vườn nho chín mọng quả trĩu trịt của nông dân bê tông giữa Sài Gòn

  

Đã có không ít các "nông dân bê tông" thử sức trồng giàn nho trên sân thượng để làm cảnh và lấy bóng râm. Tuy nhiên, trồng nho thì dễ nhưng để cây nho ra trái thì thật không hề đơn giản chút nào. Và anh Ngô Nguyễn Đình Hùng đã làm được điều đó khi đang sở hữu một vườn nho chín mọng trên sân thượng giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Chủ nhân của giàn nho sân thượng chín mọng trên chính là anh Ngô Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1984, Bình Thạnh, TP.HCM). Anh Hùng hiện đang là kỹ sư công nghệ thông tin.
Chủ nhân của giàn nho sân thượng chín mọng trên chính là anh Ngô Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1984, Bình Thạnh, TP.HCM). Anh Hùng hiện đang là kỹ sư công nghệ thông tin.
Nông dân bê tông 8x này cho biết, đây là vụ nho thứ 2 anh thu hoạch trên sân thượng tầng của nhà mình.
"Nông dân bê tông" 8x này cho biết, đây là vụ nho thứ 2 anh thu hoạch trên sân thượng tầng của nhà mình.
Giàn nho này được anh Hùng bắt đầu trồng vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2013, tính đến nay đã được gần 4 năm. Phải mất 2 năm để từ cây giống chỉ nhỏ bằng chiếc đũa, cây nho mới phát triển cứng cáp và đến năm thứ 3 thì bắt đầu cho trái rất nhiều, anh Hùng kể.
Giàn nho này được anh Hùng bắt đầu trồng vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2013, tính đến nay đã được gần 4 năm. "Phải mất 2 năm để từ cây giống chỉ nhỏ bằng chiếc đũa, cây nho mới phát triển cứng cáp và đến năm thứ 3 thì bắt đầu cho trái rất nhiều", anh Hùng kể.
Mọi người thường nói trồng nho kén đất, muốn nho sai quả càng khó. Thế nhưng, qua quá trình trồng và chăm sóc, anh nông dân bê tông này thấy trồng nho cũng đơn giản như trồng rau sạch không hơn.
Mọi người thường nói trồng nho kén đất, muốn nho sai quả càng khó. Thế nhưng, qua quá trình trồng và chăm sóc, anh nông dân bê tông này thấy trồng nho cũng đơn giản như trồng rau sạch không hơn.
Sân thượng rộng 15m2 được phủ kín bởi giàn nho của nhà anh Hùng năm nay cho rất nhiều trái chín mọng.
Sân thượng rộng 15m2 được phủ kín bởi giàn nho của nhà anh Hùng năm nay cho rất nhiều trái chín mọng.
Vì trồng trên sân thượng ít đất nên anh phải dùng 2 chiếc thùng xốp chồng lên nhau để tạo độ sâu cho rễ.
Vì trồng trên sân thượng ít đất nên anh phải dùng 2 chiếc thùng xốp chồng lên nhau để tạo độ sâu cho rễ.
Tự nhận mình là dân nghiệp dư, trồng nho trên sân thượng chỉ để lấy bóng mát, anh nông dân sân thượng 8x này cho biết, để có được giàn nho như hiện tại, trong một chuyến đi du lịch tại Ninh Thuận, anh đã mua cây giống về trồng.
Tự nhận mình là dân nghiệp dư, trồng nho trên sân thượng chỉ để lấy bóng mát, anh nông dân sân thượng 8x này cho biết, để có được giàn nho như hiện tại, trong một chuyến đi du lịch tại Ninh Thuận, anh đã mua cây giống về trồng.
Nho chín ngọt thơm và ngon nên thường có chim đến ăn, để ngăn những vị khách không mời mà tới, anh Hùng phải làm lưới và rào xung quanh.
Nho chín ngọt thơm và ngon nên thường có chim đến ăn, để ngăn "những vị khách không mời mà tới", anh Hùng phải làm lưới và rào xung quanh.
Khi ăn, nho có ngọt và ít chua, tuy không to như ở ngoài chợ nhưng nho anh Hùng trồng trên sân thượng rất thơm.
Khi ăn, nho có ngọt và ít chua, tuy không to như ở ngoài chợ nhưng nho anh Hùng trồng trên sân thượng rất thơm.
So về kích cỡ, nếu nho ở ngoài chợ được 10 phần thì nho của mình cũng phải được 8 phần, anh Hùng hào hứng chia sẻ.
"So về kích cỡ, nếu nho ở ngoài chợ được 10 phần thì nho của mình cũng phải được 8 phần", anh Hùng hào hứng chia sẻ.
Đây là năm thứ hai ra quả của giàn nho này, anh Hùng hóm hỉnh cho biết, không thể đếm cụ thể được bao nhiêu chùm. Nho năm nay được mùa nên anh đã đem chia sẻ với gia đình, người thân và hàng xóm xung quanh.
Đây là năm thứ hai ra quả của giàn nho này, anh Hùng hóm hỉnh cho biết, "không thể đếm cụ thể được bao nhiêu chùm". Nho năm nay được mùa nên anh đã đem chia sẻ với gia đình, người thân và hàng xóm xung quanh.
Không chỉ mát tay trồng nho, trên khu vườn sân thượng rộng 15m2 của mình, anh Hùng còn trồng nhiều loại cây trái khác như đậu bắp, các loại rau ăn sống, và các loại cây ăn quả gồm: phúc bồn tử, ổi, chanh, cóc thậm chí là cả thanh long ruột đỏ.
Không chỉ mát tay trồng nho, trên khu vườn sân thượng rộng 15m2 của mình, anh Hùng còn trồng nhiều loại cây trái khác như đậu bắp, các loại rau ăn sống, và các loại cây ăn quả gồm: phúc bồn tử, ổi, chanh, cóc thậm chí là cả thanh long ruột đỏ.
Không phụ công người chăm sóc, cây trái nào anh Hùng trồng cũng đều cho ra nhiều trái.
Không phụ công người chăm sóc, cây trái nào anh Hùng trồng cũng đều cho ra nhiều trái.
Ngoài ra, anh Hùng còn nghiên cứu nhân giống nho này để tặng cho người thân và bạn bè - những nông dân bê tông có mong muốn có một giàn nho chín mong trên sân thượng.
Ngoài ra, anh Hùng còn nghiên cứu nhân giống nho này để tặng cho người thân và bạn bè - những "nông dân bê tông" có mong muốn có một giàn nho chín mong trên sân thượng.
Điều kì lạ là dù chỉ được trồng trong điều kiện đất chật hẹp trên sân thượng tầng 3 nhưng giàn nho lại cực kỳ sai quả, trĩu cành.
Điều kì lạ là dù chỉ được trồng trong điều kiện đất chật hẹp trên sân thượng tầng 3 nhưng giàn nho lại cực kỳ sai quả, trĩu cành.
Ngoài thời gian dành cho công việc bận rộn thì việc lên sân thượng chăm sóc vườn rau xanh, quả sạch và đặc biệt là ngắm giàn nho sai trĩu quả là cách giúp anh Hùng giảm bỏ những áp lực công việc mỗi ngày.
Ngoài thời gian dành cho công việc bận rộn thì việc lên sân thượng chăm sóc vườn rau xanh, quả sạch và đặc biệt là ngắm giàn nho sai trĩu quả là cách giúp anh Hùng giảm bỏ những áp lực công việc mỗi ngày.
Theo Dân Việt

Người dân ngỡ ngàng thấy trực thăng xuất hiện trên nóc nhà ở SG

Thứ Sáu, ngày 09/06/2017 19:15 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Tin nóng

Nhiều người dân ở trung tâm Sài Gòn ngỡ ngàng khi nhìn thấy trực thăng bay đậu trên nóc tòa nhà ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Người dân ngỡ ngàng thấy trực thăng xuất hiện trên nóc nhà ở SG - 1
Chiều 9.6, trực thăng EC155B1 bay đáp xuống bãi đổ trên nóc tòa nhà Times Square trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Chiều 9.6, trực thăng EC155B1 bay đáp xuống bãi đổ trên nóc tòa nhà Times Square trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) hoàn tất chuyến bay kiểm tra việc đón trả khách tại tòa nhà này.
Khác với lần bay kiểm tra ngày 5.5, việc bay kiểm tra lần này nhằm phục vụ cho việc đón trả khách từ tòa nhà Times Square.
Việc bay kiểm tra này được Cục Tác chiến Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cấp giấy phép ngày 30.5.
Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đồng ý cho phép xây dựng, bố trí sân đỗ trực thăng trên nóc nhà Times Square và mở đường bay trực thăng để phục vụ bay hàng không chung, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thảm họa, bay cấp cứu y tế trong vùng trời TP.HCM.
Tại TP.HCM hiện có hơn 10 sân đậu trực thăng trên các tòa nhà cao tầng, trong đó có một số công trình như tòa tháp Bitexco, khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn, Trung tâm thương mại Diamond Plaza, tòa nhà Times Square...
Người dân ngỡ ngàng thấy trực thăng xuất hiện trên nóc nhà ở SG - 2
Hình ảnh trực thăng EC155B1 bay vòng, hướng từ sông Sài Gòn để đáp xuống bãi đỗ tòa nhà Times Square.
Người dân ngỡ ngàng thấy trực thăng xuất hiện trên nóc nhà ở SG - 3
Người dân ngỡ ngàng thấy trực thăng xuất hiện trên nóc nhà ở SG - 4
Sau khoảng 15 phút đáp kiểm tra thì trực thăng này tiếp tục cất cánh hướng về sân bay Tân Sơn Nhất.
Đề nghị mua trực thăng chữa cháy 1.000 tỉ đồng/chiếc
Cảnh sát PCCC TP HCM đề xuất mua trực thăng chữa cháy với giá 1.000 tỉ đồng/chiếc.
Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Bán dâm bị bắt tại trận, 3 cô gái nói dối đang “ân ái” với người yêu

Thứ Sáu, ngày 09/06/2017 19:00 PM (GMT+7)

Cùng khách vào nhà nghỉ mua bán dâm nhưng khi bị cảnh sát phát hiện, các cô gái bán dâm nói rằng người đàn ông ân ái với mình là người yêu.

Bán dâm bị bắt tại trận, 3 cô gái nói dối đang “ân ái” với người yêu - 1
Bà Hóa (ảnh nhỏ) gọi 3 cô gái tới nhà nghỉ bán dâm cho “khách làng chơi”
Ngày 9.6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ khởi tố bà Đinh Thị Hoá (SN 1958, ở quận Đống Đa) về tội “Chứa mại dâm”.
Một cán bộ điều tra Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa cho biết: Qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện nhà nghỉ Đ.A ở phố Phạm Ngọc Thạch do bà Hóa là chủ có biểu hiện chứa mại dâm.
“Nhiều khách nam vào nhà nghỉ được một lúc thì xuất hiện cô gái trẻ vào nhà nghỉ Đ.A”, cán bộ điều tra vụ án cho biết.
Sau một thời gian theo dõi, tối 4.6, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Đ.A qua đó phát hiện 3 đôi nam nữ đang “vui vẻ” với nhau.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, dù trên người không mảnh vãi che thân nhưng các cô gái bán dâm và khách không thừa nhận có hành vi mua bán dâm.
“Trong 3 cô gái bán dâm, một cô khai làm nghề massage, hai cô còn lại làm nghề tự do. Khi chúng tôi ập vào kiểm tra, các cô gái đều quanh co nói mình không bán dâm, người đàn ông ở cùng phòng nghỉ với mình là người yêu. Cô gái làm nghề massage thì nói rằng đang massage cho khách.
Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi các đối tượng nam về thông tin như tên, tuổi các cô gái để đối chứng thì họ không nói chính xác.
Sau một hồi vòng vo, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán dâm”, cán bộ điều tra vụ án thông tin.
Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan điều tra bước đầu xác định, ngày 4.6 sau khi đi ăn nhậu về Đức và 2 người bạn rủ nhau đi mua dâm.
Các đối tượng tạt vào nghỉ Đ.A ở đường Phạm Ngọc Thạch tìm gái bán dâm. Chủ nhà nghỉ là bà Đinh Thị Hóa đồng ý gọi gái về nhà nghỉ của mình bán dâm. Bà Hóa ra giá khách phải trả 700.000 đồng/người để được “vui vẻ” với gái bán dâm trong 2 giờ.
Đức sau đó đã thanh toán cho bà Hoá tổng số tiền 2,6 triệu đồng, bao gồm 2,1 triệu tiền mua dâm cả 3 người, 300.000 đồng tiền thuê 3 phòng và 200.000 đồng tiền công gọi gái bán dâm.
Bà Hoá sau đó đã gọi điện cho 3 cô gái bán dâm tới vui vẻ với khách. Khi 3 đôi nam nữ đang “hành lạc” thì bị cảnh sát kiểm tra phát hiện.
Theo cán bộ điều tra vụ án, bà Hóa có gia đình con cái nhưng vẫn thuê một căn nhà 5 tầng để kinh doanh nhà nghỉ kiềm tiền. Thấy việc chứa mại dâm thu được nhiều tiền so với việc cho thuê phòng nghỉ đơn thuần nên đã móc nối với các cô gái bán dâm để khi có khách hỏi thì giới thiệu.
“Thợ chụp ảnh” đóng cảnh sex với gái trẻ để quảng cáo bán dâm
Ngoài tiền khoản thù lao chụp ảnh và quảng cáo, các cô gái còn cho Hậu “vui vẻ” miễn phí để chụp ảnh.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Đại biểu tranh luận gay gắt về cách hiểu vụ Đồng Tâm

09/06/2017 17:52 GMT+7
    TTO - Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nhận định căng thẳng trong vụ việc ở Đồng Tâm hồi tháng 4 là do "cơ động áp đảo bà con", đại biểu Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh) phản ứng gay gắt nhận định này. 
    Đại biểu tranh luận gay gắt về cách hiểu vụ Đồng Tâm
    Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (trái) và đại biểu Trịnh Ngọc Phương mâu thuẫn trong cách hiểu về vụ việc Đồng Tâm. 
    Phần tranh luận này vừa xảy ra tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của Quốc hội chiều nay 9-6.
    Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội, nêu quan điểm của mình sau khi giơ biển xin tranh luận với Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, người vừa phát biểu trước đó.
    Ông Lưu Bình Nhưỡng nhận định Tổng thanh tra Chính phủ đánh giá chưa đúng mức vai trò của cơ quan này trong 3 vụ việc nổi cộm về khiếu kiện gần đây, trong đó có vụ căng thẳng ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) hồi tháng 4.
    "Vụ Đồng Tâm gần đây nhất, cả đại đội cảnh sát cơ động vào, coi như là tấn công áp đảo bà con. Sau đó bà con bức xúc quá về câu chuyện giải quyết khiếu nại, tiếp dân không đến nơi đến chốn, đánh cả người 60 năm tuổi Đảng, nên họ đã quay ra giữ con tin 38 người", ông Lưu Bình Nhưỡng, một trong hai đại biểu Quốc hội đã trực tiếp về Đồng Tâm thời điểm đó, nói.
    "Bản thân đồng chí phụ trách cảnh sát của Hà Nội không trực tiếp, chủ động giải quyết, để Chủ tịch UBND TP Hà Nội phải vào đối thoại với dân để giải thoát cho anh em. Sau đó ra quyết định thanh tra toàn bộ đất đai sân bay Miếu Môn".
    Ông Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Thanh tra Chính phủ tại sao để thanh tra TP Hà Nội thanh tra đất sân bay Miếu Môn trong khi đây là đất quốc phòng, an ninh, không thuộc đất của Hà Nội. Theo ông, chính Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc.
    Trong khi Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chưa kịp trả lời, đại biểu Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh) đã giơ biển xin tranh luận với ông Lưu Bình Nhưỡng.
    Ông Trịnh Ngọc Phương nói: "Ý kiến của đại biểu Nhưỡng về việc cảnh sát áp đảo người dân trong vụ Đồng Tâm là sai sự thật, mà chính người dân Đồng Tâm mới là đàn áp lại nhóm người thực thi nhiệm vụ".
    Chính vì vậy, đại biểu Trịnh Ngọc Phương đề nghị đại biểu Lưu Bình Nhưỡng "rút lại lời nói của mình”, vì "không khéo sẽ là lôi kéo, kích động người dân vì chương trình đang được truyền hình trực tiếp".
    Ông Trịnh Ngọc Phương là ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội.
    Hai vụ việc nổi cộm khác mà đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu ra với Tổng thanh tra Chính phủ là vụ một công ty ở Hải Phòng kêu cứu do thành phố này không thực hiện đề án làm bến xe mới, và tố cáo tham nhũng liên quan đến Tổng Công ty vận tải thủy thuộc Bộ Giao thông vận tải.
    Trước đó, Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu trong phát biểu của mình đã nhận định 3 nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo là thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; quản lý nhà nước yếu kém; và công tác quản lý, tiếp công dân của chính quyền địa phương có vấn đề.
    Việc ông Phan Văn Sáu không nói gì đến vai trò của Thanh tra Chính phủ là lý do khiến đại biểu Lưu Bình Nhưỡng giơ biển tranh luận.
    ĐỨC BÌNH ghi

    Thanh tra vụ đất rừng thành cụm biệt thự giám đốc sở trong 45 ngày

    09/06/2017 17:04 GMT+7
      TTO - Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái Chu Đình Ngữ cam kết sau khi kết thúc thanh tra khu đất của gia đình ông Phạm Sỹ Quý (giám đốc Sở TN-MT Yên Bái), UBND và Thanh tra tỉnh sẽ công bố kết luận.
      Trong ngày 9-6, ông Trần Nhật Tân, chánh thanh tra tỉnh Yên Bái đã ký quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, việc cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái).
      Theo quyết định thanh tra, ông Nguyễn Đăng Bình, phó chánh thanh tra tỉnh Yên Bái được giao làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra được nêu trong vòng 45 ngày, không tính ngày nghỉ, ngày lễ.
      Chiều 8-6, Thường trực tỉnh ủy Yên Bái đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh lập đoàn thanh tra những nội dung báo chí nêu về khu đất 1,3ha được chuyển đổi từ đất rừng thành đất ở của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái.
      Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh tại tỉnh Yên Bái đang xôn xao về một quần thể bao gồm biệt thự, nhà sàn, cầu treo, hồ nước và nhiều hạng mục khác được cho là của gia đình ông Phạm Sỹ Quý tại địa chỉ ở tổ 42, phường Minh Tân, TP Yên Bái.
      Qua thông tin báo chí phản ánh, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép.
      Sau khi kết thúc thanh tra, UBND tỉnh Yên Bái và Thanh tra tỉnh sẽ công bố công khai kết luận thanh tra đến các cơ quan thông tin, báo chí theo quy định.
      XUÂN LONG

      Phó bí thư Yên Bái giải trình chuyện 'bổ nhiệm người nhà'

      09/06/2017 16:22 GMT+7
      TTO - Do có đại biểu đặt vấn đề và dư luận quan tâm chuyện “bổ nhiệm người nhà” ở Yên Bái, ông Dương Văn Thống - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ động giải trình ở Quốc hội chiều nay 9-6.
      Phó bí thư Yên Bái giải trình chuyện 'bổ nhiệm người nhà'
      Ông Dương Văn Thống phát biểu tại Quốc hội chiều 9-6
      Dư luận này chính là về những thông tin rằng các cơ quan thuộc UBND tỉnh Yên Bái có nhiều cấp phó so với quy định. Nhân thảo luận kinh tế - xã hội tại Quốc hội chiều nay 9-6, ông Dương Văn Thống, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái, lên tiếng.
      Ông Thống nói cho biết hiện nay Yên Bái còn có 4 sở thừa 1 cấp phó.
      “Trong đó 1 phó giám đốc sở là do sát nhập vào nhiều năm nay nhưng mà không đưa đâu được, phải để anh em lại, hạ xuống cũng không được. Người Việt Nam chúng ta là thế!”, phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nói.
      Cấp phó ở một sở nữa thừa ra là “do vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi phải bố trí lại cán bộ thì lại thừa”.
      Với hai sở còn lại thừa cấp phó, ông Dương Văn Thông thừa nhận: “Đúng là năm 2013 và 2014 có đề bạt anh em. Thừa chỗ đó xin rút kinh nghiệm và xin khắc phục”.
      Phó bí thư Yên Bái giải trình chuyện 'bổ nhiệm người nhà'
      Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính nghe giải trình của Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
      Về thông tin lãnh đạo bổ nhiệm người nhà, ông Dương Văn Thống trình bày: “Thưa với Quốc hội, cơ chế là Đảng lãnh đạo, định hướng là giới thiệu, hoặc là quyết định, thì tập thể chúng tôi là Ban thường vụ đề nghị giới thiệu một đồng chí có đủ tiêu chuẩn”.
      Tiêu chuẩn đó của người được bổ nhiệm được ông Thống liệt kê gồm: cao cấp chính trị, học chính quy liên quan đến ngành, thời gian công tác đã 21 năm, gần 5 năm làm phó giám đốc, 3 tháng là phụ trách ngành.
      “Bây giờ đưa lên thì đồng chí ký quyết định bổ nhiệm hành chính thì Đảng phân công, giới thiệu, HĐND bầu, Chính phủ phê duyệt thì đấy là một trường hợp đặc biệt thôi chứ không vấn đề gì”, Phó bí thư Yên Bái giải thích.
      Ngoài ra, ông Dương Văn Thống cũng cho biết còn có một số trường hợp cấp phòng, thiếu tiêu chí nhưng không phải là các tiêu chí cơ bản như học tập, chuyên môn, cao cấp chính trị. “Về công tác là đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chúng tôi sẽ hoàn thiện sau!”, Phó bí thư Yên Bái cam kết.
      Ngày 9-9-2016, bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã ký quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở TN-MT cho ông Phạm Sỹ Quý. Ông Quý là em ruột bà Trà. Bà Phạm Thị Thanh Trà hiện nay là Bí thư tỉnh ủy Yên Bái.
      Trong phụ lục báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ tại kỳ họp này, Yên Bái là một trong 9 tỉnh được Chính phủ nêu tên trong việc "bổ nhiệm người nhà".
      VIỄN SỰ

      18 tàu gỉ sét tập trung ở 2 công ty, đề nghị công an điều tra

      09/06/2017 16:00 GMT+7
        TTO - Ông Trần Châu - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết như vậy trong phát biểu tại hội nghị chuyên đề đóng mới, nâng cấp tàu cá theo nghị định của Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng 9-6.
        18 tàu gỉ sét tập trung ở 2 công ty, đề nghị công an điều tra
        Tổ thẩm định độc lập của UBND tỉnh Bình Định kiểm tra máy tàu vỏ thép của ngư dân ở TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) - Ảnh: Duy Thanh
        Hội nghị có sự tham gia của nhiều đại diện bộ, ngành trung ương, UBND 28 tỉnh, thành ven biển, một số cơ sở đóng tàu và đại diện ngư dân các tỉnh.
        Máy tàu không phải hàng chính hãng
        Theo báo cáo của ông Phan Trọng Hổ - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định - tỉnh này đóng 47 tàu vỏ thép tại chín cơ sở đóng tàu.
        Đến nay xác định có 18 tàu gồm 13 tàu do Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu (Bộ Công an) đóng và 5 tàu do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (tỉnh Nam Định) đóng bị hư hỏng, chủ yếu ở máy tàu và vỏ tàu bị gỉ sét.
        Ông Hổ cho biết từ ngày 6 đến 8-6, tổ thẩm định do UBND tỉnh Bình Định thành lập đã kiểm tra 12 tàu, lấy mẫu thép để kiểm định chất lượng, giám định vỏ tàu, máy tàu và trang thiết bị.
        “Kết quả sơ bộ: vỏ tàu bị gỉ sét nặng, theo hợp đồng là dùng thép Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng lại dùng thép Trung Quốc, độ dày của thép không đúng hợp đồng, chất lượng và quy trình sơn tàu không đảm bảo. Bên cạnh đó, máy tàu bị hư hỏng đã sửa chữa và không đồng bộ, trang thiết bị hàng hải và khai thác bị hư hỏng hoặc không hoạt động… Tàu mới hoạt động 3 tháng mà gỉ sét như đã 5-10 năm.
        Theo thông tin sơ bộ của đại diện hãng Mitsubishi (Nhật Bản), tám máy tàu không được phân phối chính hãng, nghi bên trong là máy bộ chứ không phải máy thủy mà bị cải hoán để lắp cho tàu, nhiều thiết bị khác với thiết kế” - ông Hổ cho hay.
        18 tàu gỉ sét tập trung ở 2 công ty, đề nghị công an điều tra
        Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu tranh luận với đại diện Ngân hàng Nhà nước VN về việc ngân hàng thu sổ đỏ của ngư dân để làm tài sản thế chấp vay vốn đóng tàu - Ảnh: Duy Thanh
        Rà soát, chấn chỉnh đăng kiểm tàu vỏ thép
        Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Châu nói bên cạnh các tàu hoạt động hiệu quả, việc xuất hiện 18 con tàu vỏ thép của ngư dân trong tỉnh mới đóng đã hư, tập trung ở hai Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương.
        Ông Châu còn cho biết trước đây ngư dân ngày nào cũng báo cáo cơ quan chức năng và cả ông về tình trạng tàu vỏ thép hư hỏng. Nhưng mới đây một số người lại đề nghị không thẩm định độc lập tàu vỏ thép hư hỏng của họ nữa.
        “Đây là chuyện kỳ lạ, có vấn đề, không loại trừ khả năng “đi đêm” giữa nhà máy và ngư dân. Đại diện Mitsubishi báo cáo là tám trong chín máy mang nhãn hiệu công ty này lắp cho tàu vỏ thép ở Bình Định không phải hàng chính hãng lại càng có vấn đề hơn nữa. Tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Công an để vào cuộc điều tra vấn đề này” - ông Châu khẳng định.
        Kết luận tại hội nghị, ông Vũ Văn Tám - thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - cho biết không chỉ 18 tàu vỏ thép ở Bình Định mà còn có ba tàu ở Phú Yên cũng bị hư hỏng, tuy nhiên các tàu ở Phú Yên đã được khắc phục.
        “Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao cả nước đóng 297 chiếc tàu vỏ thép mà chỉ có 18 tàu bị hỏng của ngư dân Bình Định, hầu hết vay vốn Ngân hàng BIDV, do hai nhà máy của Công ty Nam Triệu và Công ty Đại Nguyên Dương đóng.
        Trước mắt, bộ quyết định tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng đóng tàu mới theo Nghị định 67 đối với hai công ty này để họ có trách nhiệm khắc phục sự cố 18 con tàu tại Bình Định. Chúng tôi sẽ xem xét liệu có để họ trong danh sách các nhà máy đủ điều kiện đóng tàu vỏ thép trong chương trình Nghị định 67 hay không” - ông Tám nói.
        18 tàu gỉ sét tập trung ở 2 công ty, đề nghị công an điều tra
        Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám yêu cầu các địa phương tổng rà soát hư hỏng của tàu vỏ thép để khắc phục - Ảnh: Duy Thanh
        Ông Tám cũng cho biết ông đồng tình với đề xuất của UBND tỉnh Bình Định là những tàu có vỏ bị gỉ sét do thép không đúng hợp đồng thì nhà máy có trách nhiệm phải thay thép đúng chủng loại, quy chuẩn theo hợp đồng ký kết với ngư dân.
        Máy tàu không đúng máy thủy mới nguyên chiếc thì phải thay bằng máy mới.
        Việc khắc phục phải được triển khai nhanh để sớm đưa những con tàu bị hư hỏng trở lại ngư trường.
        Ông Tám cũng yêu cầu các tỉnh tổng rà soát các cơ sở đóng tàu, những nhà máy nào kém năng lực, không đáp ứng điều kiện thì báo cáo để bộ đưa ra khỏi danh sách cơ sở đóng tàu.
        DUY THANH

        Nếu chiến tranh vùng Vịnh bùng nổ, bên nào chiến thắng?

        09/06/2017 14:06 GMT+7
          TTO - Cuộc khủng hoảng ngoại giao ở vùng Vịnh giữa Qatar và các nước trong Liên đoàn Ả rập do Saudi Arabia dẫn đầu ngày càng leo thang. Ngoại trưởng Qatar tuyên bố không đầu hàng trước áp lực từ khối Ả rập. 
          Nếu chiến tranh vùng Vịnh bùng nổ, bên nào chiến thắng?
          Lực lượng đặc nhiệm Saudi Arabia trong lễ tốt nghiệp năm 2015 - Ảnh: Reuters
          Hiện tất cả đường bộ, đường biển và đường hàng không từ Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đến Qatar đã bị cắt đứt.
          Trong đó, đáng kể nhất là tuyến đường bộ duy nhất nối Qatar và phần còn lại của thế giới đã bị Saudi Arabia phong tỏa.
          Không ít người đã đề cập đến nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh vùng Vịnh mới. Mặc dù khả năng đó không cao, nhưng nếu xảy ra chiến sự, quốc gia nào sẽ chiếm ưu thế dựa vào lực lượng quân sự áp đảo?
          Qatar
          Nếu chiến tranh vùng Vịnh bùng nổ, bên nào chiến thắng?
          Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7 của Qatar được đánh giá là một trong những xe tăng hiện đại nhất thế giới - Ảnh: Facebook
          Là quốc gia giàu nhất thế giới tính theo GDP bình quân đầu người, Qatar lại có quân đội khá khiêm tốn và trang bị nghèo nàn với quân số chỉ tương đương cấp sư đoàn. Theo chuyên trang về quân sự Global Fire Power, quân đội Qatar có 12.000 binh sĩ thường trực và không hề có quân dự bị.
          Cũng cần nhớ rằng dân số Qatar được ghi nhận khoảng 2,2 triệu người như với chỉ 300.000 "dân thuần chủng Qatar", còn lại là người nước ngoài nhập cư.
          Lục quân Qatar là quân chủng đông nhất với khoảng 8.500 người. Trang bị của quân chủng này gồm có 92 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7 do Đức sản xuất và AMX-30; 36 pháo tự hành và pháo xe kéo; 464 xe bọc thép chiến đấu và 21 hệ thống pháo phản lực phóng loạt.
          Không quân Qatar có 1.500 người, được trang bị 98 máy bay các loại gồm 9 máy bay đánh chặn, 28 máy bay huấn luyện, 53 máy bay vận tải, 15 máy bay tấn công cánh cố định và 43 trực thăng. Qatar đã ký hợp đồng mua 36 tiêm kích F-15 của Mỹ và 24 tiêm kích Rafale của Pháp nhưng chưa có chiếc nào được chuyển giao.
          Hải quân Qatar không có tàu chiến đúng nghĩa mà chỉ có 69 tàu tuần tra ven bờ. Trong khi đó, trách nhiệm bảo vệ vùng trời Qatar chủ yếu dựa vào 11 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ cùng 18 hệ thống phòng thủ tầm gần Rapier và một số tên lửa vác vai khác.
          Saudi Arabia
          Nếu chiến tranh vùng Vịnh bùng nổ, bên nào chiến thắng?
          Quân đội Saudi Arabia trong một cuộc diễu binh - Ảnh: Reuters
          Trái ngược với người láng giềng Qatar, quân đội Saudi Arabia có quy mô gấp 20 lần quân đội Qatar với 235.000 binh sĩ thường trực và 2 sư đoàn dự bị (khoảng 25.000 quân).
          Lục quân Saudi Arabia có 1.142 xe tăng các loại, gồm 442 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2S của Mỹ; 5.472 xe bọc thép chiến đấu; 524 pháo tự hành, 432 pháo xe kéo và 322 hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Theo Global Fire Power, khoảng 700 xe tăng M60 Patton và AMX-30 cùng hàng trăm xe bọc thép chiến đấu AMX-10 đã được đưa vào niêm cất.

          Media player poster frame
          00:00
          00:00
          Share
          Xe tăng Leopard 2A7 do Đức sản xuất trong cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Qatar - Nguồn: Youtube
          Xương sống hiện tại của không quân Saudi Arabia là 177 tiêm kích F-15 và Typhoon. Hiện lực lượng này được trang bị 245 máy bay tấn công, 221 máy bay vận tải và 248 máy bay trực thăng, trong đó có 21 trực thăng tấn công.
          Hải quân Saudi Arabia có lực lượng khá mỏng nếu xét về vị trí chiến lược hướng ra vịnh Ba Tư, không hề có tàu khu trục hay tàu ngầm. Lực lượng này hiện có 7 khinh hạm, 4 tàu hộ tống tên lửa, 3 tàu quét mìn và 11 tàu tuần tra ven bờ.
          Đáng chú ý, Saudi Arabia còn tổ chức lực lượng tên lửa chiến lược được trang bị các tên lửa DF-3 và DF-21 do Trung Quốc sản xuất.
          Không rõ số lượng tên lửa những loại này trong quân đội Saudi Arabia. Quốc gia này hiện đang tiếp tục hiện đại hóa quân đội bằng hợp đồng vũ khí trị giá 100 tỉ USD vừa được ký trong chuyến thăm tháng rồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
          UAE
          Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) có 65.000 binh sĩ thường trực, gấp 5,5 lần quân đội Qatar nhưng không có quân dự bị.
          Là "con nhà giàu", lục quân UAE được trang bị tới 388 xe AMX-56 Leclerc - xe tăng chiến đấu chủ lực đắt nhất thế giới; 2.204 xe bọc thép chiến đấu; 282 pháo tự hành và pháo xe kéo các loại cùng 54 hệ thống pháo phản lực phóng loạt.
          Quân đội UAE có tổng cộng 536 máy bay, trong đó có 104 tiêm kích đánh chặn; 96 máy bay tấn công; 30 trực thăng tấn công; 209 máy bay vận tải và 203 máy bay trực thăng. Lực lượng hải quân gồm 11 tàu hộ tống tên lửa và 12 tàu tuần tra ven bờ.
          Nếu chiến tranh vùng Vịnh bùng nổ, bên nào chiến thắng?
          Máy bay tiếp liệu trên không KC-135 của không quân Mỹ tại căn cứ Al Udeid của Qatar tháng 3-2016. Pháo đài bay B-52, máy bay ném bom chiến lược B-1 của Mỹ cũng đã từng xuất hiện tại căn cứ này - Ảnh: US Air Force
          "Ông kẹ" Mỹ
          Theo bảng xếp hạng tiềm lực quân sự các nước năm 2017 của Global Fire Power, quân đội Qatar đứng thứ 90 trên 128 quốc gia, bị bỏ xa bởi các quốc gia đang đối đầu trong khối Ả rập như Ai Cập (thứ 11), Saudi Arabia (thứ 24) hay UAE (thứ 60) và chỉ hơn Bahrain (thứ 93).
          Với quân đội nhỏ và trang bị hạn chế lại nằm ở vị trí chiến lược, Qatar sẽ là mục tiêu dễ bị tổn thương nếu không có sự hiện diện của Mỹ. Washington hiện đang duy trì căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar.
          Đây được xem là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực, là tổng hành dinh tiền phương của Bộ Tư lệnh khu vực miền trung (USCENTCOM) của Mỹ.
          Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Qatar cùng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa quốc gia này với Mỹ và Anh được ví như lá bùa hộ mệnh của quốc gia nhỏ bé.
          Giới quan sát nhận định, là nhà cung cấp vũ khí chính cho khu vực, Mỹ đương nhiên hưởng lợi nếu căng thẳng leo thang đến mức chạy đua vũ trang.
          Nhưng nếu xảy ra một cuộc chiến giữa các nước vùng Vịnh, Washington sẽ là bên khó xử và bị ảnh hưởng đáng kể về các mục tiêu chiến lược như kiềm chế Iran, chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), làm đối trọng với Nga.
          Vậy nên trước khi viễn cảnh này xảy ra, người Mỹ đang cố gắng đứng ra làm trung gian hòa giải.
          Đó là còn chưa kể đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia bên ngoài khối Ả rập, nhưng có sức ảnh hưởng không hề nhỏ ở khu vực gần đây đã đứng về phía Qatar.
          Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-6 đã thông qua một loạt văn bản luật cho phép chính quyền Ankara mở rộng hiện diện quân sự tại Qatar, đồng thời tham gia huấn luyện lực lượng hiến binh của nước này.
          Cuộc chiến mới ở vùng Vịnh vì thế sẽ không dễ xảy ra và nếu xảy ra vẫn chưa thể lường định.
          DUY LINH

          Công nghệ biến điều không thể của Einstein thành hiện thực

          Giới khoa học quan sát trực tiếp hiện tượng thấu kính hấp dẫn siêu nhỏ, điều thiên tài Vật lý Albert Einstein từng cho rằng không thể.

          Nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Kính thiên văn Vũ trụ do Kailash Sahu dẫn đầu, vừa tuyên bố đã trực tiếp quan sát hiện tượng thấu kính hấp dẫn siêu nhỏ, điều thiên tài vật lý Albert Einstein từng cho rằng không thể. Kết quả nghiên cứu chi tiết sẽ được đăng trên tạp chí Science, Fox News ngày 8/6 đưa tin. 
          Hiện tượng thấu kính hấp dẫn siêu nhỏ (gravitational microlensing) được Einstein dự đoán cách đây một thế kỷ. Nhà khoa học này cho rằng ánh sáng khi đi qua các ngôi sao sẽ bị bẻ cong dưới tác động của lực hấp dẫn. 
          Tuy nhiên, Einstein chưa từng quan sát được hay có bằng chứng về hiện tượng này. Trên tạp chí Science năm 1936, Einstein cho rằng "không có hy vọng quan sát trực tiếp hiện tượng" vì khoảng cách quá lớn giữa các ngôi sao.
          Bằng kính thiên văn vũ trụ Hubble, nhóm của Sahu đã thực hiện những quan sát hoàn toàn mới, xác nhận dự đoán Einstein đưa ra gần 100 năm trước về sự tồn tại của thấu kính hấp dẫn siêu nhỏ.
          "Khi một ngôi sao ở gần hơn đi qua khoảng giữa Trái Đất và một ngôi sao ở xa, hiện tượng thấu kính hấp dẫn siêu nhỏ tạo ra một vòng tròn ánh sáng hoàn hảo, còn gọi là 'vòng tròn Einstein'", Terry Oswalt, nhà thiên văn học ở Đại học Hàng không Embry-Riddle, chủ tịch Khoa Khoa học Vật lý, giải thích.
          Theo Oswalt, vòng tròn ánh sáng này quá nhỏ để có thể đo đạc, nhưng sự bất đối xứng của nó khiến hình ảnh ngôi sao ở xa bị lệch so với vị trí thực sự. "Hiện tượng trong dự đoán của Einstein này được gọi là 'thấu kính trắc tinh' và nhóm của Sahu đã lần đầu tiên quan sát được hiện tượng này ở một ngôi sao ngoài Mặt Trời", ông cho biết.
          "Einstein sẽ rất tự hào. Một trong những dự đoán quan trọng của ông ấy đã vượt qua một cuộc quan sát kiểm nghiệm rất khắt khe", Oswalt nói.
          Vũ Phong (Video: hubblesite)

          Phớt lờ luật quốc tế, Trung Quốc tiếp tục xây dựng trên đảo nhân tạo

          09/06/2017 12:35 GMT+7
            TTO - Việc Trung Quốc đã xây thêm nhà chứa máy bay và nhiều công sự trên 3 thực thể (đá) ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho thấy một sự phớt lờ luật pháp quốc tế rất nghiêm trọng. 
            Phớt lờ luật quốc tế, Trung Quốc tiếp tục xây dựng trên đảo nhân tạo
            Ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 2-2017 cho thấy Trung Quốc đã gần như hoàn tất các nhà chứa máy bay trái phép trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: AMTI/CSIS
            Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra bằng chứng bằng hình ảnh hôm 6-6 cho thấy Trung Quốc đã cho xây dựng trái phép các nhà chứa máy bay trên ba thực thể đá Chữ Thập, Xubi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
            Hành động này thực sự rất đáng lo ngại vì thể hiện một thái độ phớt lờ luật pháp quốc tế rất nghiêm trọng của Trung Quốc tại Biển Đông, nhất là sau phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 mà Trung Quốc là một bên trong vụ kiện.
            Mỗi ngày lấn biển 96,5m2
            Việc các quốc gia xây dựng đảo nhân tạo trên biển không phải là điều quá mới lạ trong thực tiễn cũng như trong luật pháp quốc tế.
            Thực ra, đã có nhiều trường hợp xây dựng đảo nhân tạo trước cả khi Trung Quốc tiến hành công việc này tại Biển Đông.
            Ở châu Âu có các quốc gia như Anh, Pháp, Bỉ và Hà Lan tiến hành xây dựng đảo nhân tạo với mục đích phát triển công nghiệp.
            Ở châu Á, nổi bật có Singapore và Hong Kong xây dựng sân bay trên các dự án đảo nhân tạo.
            Tuy nhiên, cho đến khi Trung Quốc tiến hành bồi đắp các thực thể trên Biển Đông và xây dựng các công trình của mình trên các thực thể này, vấn đề xây dựng đảo nhân tạo trở nên nổi bật và gây tranh cãi giữa các quốc gia.
            Từ các hình ảnh vệ tinh cho thấy bắt đầu từ cuối năm 2013 cho đến nay, hoạt động bồi đắp các thực thể trên Biển Đông và xây dựng công trình có trang bị vũ khí quân sự của Trung Quốc ngày càng phát triển nhanh và mạnh về quy mô.
            Bộ Quốc phòng Mỹ từng nhận định: “Trung bình cứ mỗi ngày ngủ dậy Trung Quốc đã xây dựng thêm 96,5m2 diện tích Biển Đông”.
            Vi phạm chủ quyền nghiêm trọng
            Việc Trung Quốc xây thêm nhà chứa máy bay và nhiều công sự trên 3 thực thể Chữ Thập, Xubi và Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa thể hiện một thái độ phớt lờ luật pháp quốc tế rất nghiêm trọng của Trung Quốc tại Biển Đông.
            Đầu tiên phải nói đến việc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự trên các thực thể đã được Tòa trọng tài kết luận là bãi lúc chìm lúc nổi, đặc biệt là bãi Vành Khăn.
            Đây được xem là hành động vi phạm chủ quyền nghiêm trọng đối với các quốc gia ven biển xung quanh khu vực Trường Sa, vì theo luật pháp quốc tế, các quốc gia không thể tuyên bố chủ quyền lên các thực thể này hay có những hành động làm biến đổi tính chất pháp lý của nó như Trung Quốc đang tiến hành.
            Ngoài ra, hành vi xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc còn vi phạm các nghĩa vụ của quốc gia này được quy định trong Công ước Luật biển 1982. Sau phán quyết của Tòa trọng tài, hầu hết các vùng biển tại quần đảo Trường Sa là vùng biển cả.
            Theo Công ước Luật biển 1982, các quốc gia được quyền tự do biển cả, trong đó có quyền xây dựng đảo nhân tạo. Tuy nhiên, quyền này đi kèm với các nghĩa vụ nhất định, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ môi trường tại khu vực xây dựng này.
            Tòa trọng tài, trong phán quyết cuối cùng của mình, đã kết luận rằng: hành động bồi đắp xây dựng trên các thực thể trên biển của Trung Quốc đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến các quần thể san hô và hệ sinh thái biển trong khu vực này.
            Tòa còn yêu cầu Trung Quốc phải phối hợp với các quốc gia ven biển trong khu vực tiến hành các biện pháp thích hợp để giữ gìn và bảo tồn đa dạng sinh học tại đây.
            Các hành vi của Trung Quốc ở các đảo nhân tạo cho đến giờ vẫn chưa thể hiện được thái độ tuân theo phán quyết và hợp tác với các quốc gia ven biển xung quanh. Đặc biệt, theo quy định của Công ước Luật biển 1982, vùng biển quốc tế hay biển cả phải được sử dụng cho các mục đích hòa bình.
            Việc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự trên các thực thể trong quần đảo Trường Sa không những làm gia tăng căng thẳng trong khu vực mà còn vi phạm quy định này của Luật biển quốc tế.
            Phớt lờ và ngày càng bành trướng
            Phớt lờ luật quốc tế, Trung Quốc tiếp tục xây dựng trên đảo nhân tạo
            Trung Quốc xây khối nhà 9 tầng trên đảo Huy Gơ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nhiều năm nay, Trung Quốc phớt lờ luật pháp quốc tế, liên tục xây dựng các công trình trên các đảo đá - Ảnh: Viễn Sự
            Từ cuối năm 2013 đến nay, đặc biệt là sau phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ kiện với Philippines mà Trung Quốc là bên bị đơn, các hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông có thể nói là không có gì thay đổi.
            Thậm chí, có thể nhận xét rằng việc phớt lờ luật quốc tế và ngày càng bành trướng sức mạnh quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông thể hiện rõ nét chủ nghĩa bá quyền trong khu vực của quốc gia này.
            Do đó, các quốc gia ven Biển Đông, nếu muốn đối phó với tình huống trên, cần phải có một cách tiếp cận mới đối với Trung Quốc.
            Cách tiếp cận này không những cần dựa trên sự đoàn kết lẫn nhau, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế mà còn cần sự vận dụng khôn ngoan các thiết chế trong pháp luật quốc tế để yêu cầu Trung Quốc tuân thủ theo các cam kết của mình.
            PHẠM NGỌC MINH TRANG (thạc sĩ luật quốc tế tại Anh)

            Cận cảnh sân golf VIP nằm trong… sân bay Tân Sơn Nhất

            Dân trí Bên trong sân golf Tân Sơn Nhất thiết kế 4 sân 9 lỗ, trong đó có 3 sân nằm bên đường băng sân bay. Thú tiêu khiển uống cà phê ngắm máy bay giờ không còn là “mốt” nữa, thay vào đó là "đẳng cấp" vừa ngằm máy bay vừa… đánh golf!
             >> Có đất làm sân golf, sao không giao cho sân bay Tân Sơn Nhất?


            Sân golf nằm trong… sân bay Tân Sơn Nhất (Thực hiện: Phạm Nguyễn)
            Sân golf Tân Sơn Nhất hiển thị trên Google Map.
            Sân golf Tân Sơn Nhất hiển thị trên Google Map.
            
Từ cổng sân golf đi vào một đoạn sẽ thấy tòa nhà hoành tráng nằm phía bên phải. Tòa nhà này được xây dựng theo phong cách bán cổ điển với diện tích lên tới 12.700 m2.(Ảnh: Nguyễn Quang)
            Từ cổng sân golf đi vào một đoạn sẽ thấy tòa nhà hoành tráng nằm phía bên phải. Tòa nhà này được xây dựng theo phong cách bán cổ điển với diện tích lên tới 12.700 m2.(Ảnh: Nguyễn Quang)
            Cổng chính sân golf Tân Sơn Nhất nằm trên đường Tân Sơn, được xây dựng hoành tráng, uy nghi.

            Công nhân đang chăm sóc cỏ.
            
Sân golf Tân Sơn Nhất thường chỉ đón khách VIP. (Ảnh: Nguyễn Quang)
            Sân golf Tân Sơn Nhất thường chỉ đón khách VIP. (Ảnh: Nguyễn Quang)
            Cụm sân golf này có tới 4 sân A, B, C và D, mỗi sân có 9 lỗ, tổng cộng 36 lỗ. Duy chỉ có một phần sân A nằm phía đường Quang Trung, quận Gò Vấp; 3 sân còn lại bố trí sát với sân bay. Toàn bộ sân C nằm sát hàng rào cây xanh ngăn cách giữa đường băng cất cánh, hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất.

            Từ hướng đường Tân Sơn, phóng tầm mắt qua khu sân A có thể nhìn thấy máy bay hạ cánh...
             Cũng từ hướng nhìn này, tòa nhà rộng gần 13.000m2 sẽ che khuất cảnh máy bay lúc vừa cất đầu rời mặt đất. Chỉ khi máy bay đạt cao độ khoảng vài chục mét mới thấy máy bay cất cánh.
            Cũng từ hướng nhìn này, tòa nhà rộng gần 13.000m2 sẽ che khuất cảnh máy bay lúc vừa cất đầu rời mặt đất. Chỉ khi máy bay đạt cao độ khoảng vài chục mét mới thấy máy bay cất cánh.
            Phía bên kia hàng cây là khu vực hoạt động của máy bay.
            Phía bên kia hàng cây là khu vực hoạt động của máy bay.
            
Phần sân A nằm phía đường Tân Sơn và Quang Trung, quận Gò Vấp, 3 sân còn lại đều tiếp giáp với sân bay.
            Phần sân A nằm phía đường Tân Sơn và Quang Trung, quận Gò Vấp, 3 sân còn lại đều tiếp giáp với sân bay.
            Đây là tòa nhà CLB Golf, nhà hàng A La Cart, trung tâm hội nghị tiệc cưới Him Lam Palace.
            Đây là tòa nhà CLB Golf, nhà hàng A La Cart, trung tâm hội nghị tiệc cưới Him Lam Palace.
            
 Him Lam Palace được quảng cáo là nhà hàng tiệc cưới 4 sao duy nhất nằm trong sân golf, có sức chứa 2.000 người và có cả bãi đáp trực thăng riêng.
Sân golf Tân Sơn Nhất không chỉ hoành tráng, thiết kế đẹp mà có khung cảnh “độc” và lạ. Đó là cảnh máy bay liên tục cất cánh và hạ cánh. Các sân B, C và D nằm gần đường băng nên nghe rất rõ tiếng động cơ máy bay gầm rú khi cất cánh.(Ảnh: Nguyễn Quang)
            Nằm trong khuôn viên sân bay Tân Sơn Nhất nên sân golf rất gần khu vực cất, hạ cánh.
            Nằm trong khuôn viên sân bay Tân Sơn Nhất nên sân golf rất gần khu vực cất, hạ cánh.
            Một máy bay cỡ lớn vừa đáp hết đường băng khuất sau hàng rào lưới chắn bóng của khu tập golf.
            Một máy bay cỡ lớn vừa đáp hết đường băng khuất sau hàng rào lưới chắn bóng của khu tập golf.
            
Qua lớp rào lưới chắn bóng, có thể nhìn thấy máy bay đang cất cánh.
            Qua lớp rào lưới chắn bóng, có thể nhìn thấy máy bay đang cất cánh.
            
Trang web của sân golf Tân Sơn Nhất tự giới thiệu: “Sân golf tọa lạc ngay liền kề với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và là sân golf mở duy nhất nằm trong khu vực nội thành TPHCM”. (Ảnh: Nguyễn Quang)
            Trang web của sân golf Tân Sơn Nhất tự giới thiệu: “Sân golf tọa lạc ngay liền kề với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và là sân golf 'mở' duy nhất nằm trong khu vực nội thành TPHCM”. (Ảnh: Nguyễn Quang)
            Sân golf Tân Sơn Nhất được khai trương tháng 8/2015 cùng với trung tâm hội nghị tiệc cưới Him Lam Palace. Trước đây, khi khách có nhu cầu tham quan 4 sân golf sẽ phải mua vé 500.000 - 1 triệu đồng/người. Tuy vậy, thời gian gần đây, dịch vụ này chỉ được áp dụng với khách đặt tiệc tại nhà hàng của sân golf hoặc khách chơi golf.
            Phạm Nguyễn - Nguyễn Quang - Trần Hinh

            Đức điều Tornado tới Jordan: Cú đánh cực hiểm sau lưng Syria?

            Đức tuyên bố rút các máy bay của lực lượng không quân nước này khỏi căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ, chuyển đến căn cứ ở Jordan.
             >> Người Thổ dùng Incirlik dằn mặt đồng minh
             >> Căng thẳng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ - Đức leo thang

            Đức rút máy bay Tornado về căn cứ không quân Azraq/Jordan
            Chính quyền Đức đã quyết định rút toàn bộ lực lượng và các máy bay của mình khỏi căn cứ không quân Incirlik tại tỉnh Adana ở miền Nam của Thổ Nhĩ Kỳ - nơi họ đang triển khai các hoạt động của liên minh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ lãnh đạo.
            Theo đó, các lực lượng bao gồm máy bay vận tải, máy bay tiếp dầu và máy bay trinh sát Tornado sẽ được chuyển khỏi căn cứ Incirlik tới căn cứ không quân Azraq ở khu vực Zarqa, phía Bắc Jordan.
            Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nói rằng các hoạt động của các máy bay giám sát sẽ bị đình trệ ít nhất hai tháng cho đến khi việc tái bố trí được hoàn thành. Tuy nhiên, việc điều chuyển này sẽ không có tác động lớn đến chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
            Bà Ursula von der Leyen nói rằng, so với những địa điểm khác thì căn cứ không quân Azraq ở miền bắc Jordan đã được xác định là một sự thay thế phù hợp nhất cho căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.
            Quân đội Đức sẽ rút 6 chiếc Tornado và máy bay tiếp dầu từ Incirlik/Thổ Nhĩ Kỳ đến căn cứ không quân Azraq ở khu vực Zarqa, phía Bắc Jordan
            Quân đội Đức sẽ rút 6 chiếc Tornado và máy bay tiếp dầu từ Incirlik/Thổ Nhĩ Kỳ đến căn cứ không quân Azraq ở khu vực Zarqa, phía Bắc Jordan
            Việc Đức rút khỏi Incirlik được cho là do xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nước về việc Quốc hội Đức thông qua nghị quyết lên án cuộc thảm sát 1,5 triệu người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 1915 là tội ác diệt chủng; hay là việc Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Đức và Mỹ đang ủng hộ khủng bố, khi che chở cho các phần tử theo phong trào Gulen và người Kurd; hoặc là mâu thuẫn giữa hai bên trong vấn đề gia nhập Liên minh châu Âu...
            Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối cho phép các cuộc viếng thăm tới lực lượng của quân đội Đức ở Incirlik (khoảng 280 quân và 6 chiếc máy bay trinh sát Tornado). Trước đó, chính quyền Ankara đã nhiều lần dọa “cấm cửa” các đồng minh, không loại trừ cả Mỹ, tiếp cận sân bay quân sự Incirlik.
            Việc Đức chuyển các lực lượng của mình ra khỏi căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ là điều đã từng được đề cập trước đây. Vào hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, Berlin đã liên tiếp đưa ra tuyên bố mạnh mẽ rằng có thể rút lực lượng không quân khỏi căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.
            Ngày 17/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tuyên bố bộ này đã lên một danh sách gồm 8 địa điểm mà Đức có thể chuyển máy bay tới hỗ trợ cho sứ mệnh chống IS, nếu như Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ngăn các nghị sĩ Đức đến thăm binh sĩ tại căn cứ không quân Incirlik.
            Theo Bộ trưởng von der Leyen, một nhóm công tác đã có mặt tại Jordan để đánh giá về nơi triển khai máy bay trinh sát Tornado và một máy bay tiếp nhiên liệu. Đảo Cyprus cũng là một địa điểm đang được cân nhắc. Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng cân nhắc, nước này đã chọn Jordan.
            Đức rời Incirlik vì mâu thuẫn với Thổ hay nhằm vào Syria ?
            Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép các máy bay của NATO sử dụng căn cứ Incirlik để tấn công IS từ ngày 24/7/2015. Sau đó, vào ngày 4/12/2015, Quốc hội Đức đã đồng ý cho phép triển khai 6 máy bay trinh sát Tornado tại các khu vực xung đột và một lực lượng gồm 1.200 binh sĩ.
            Sân bay Incirlik là nơi các máy bay của liên minh phương Tây do Mỹ đứng đầu sử dụng để xuất kích trong các phi vụ tấn công chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, bởi vì nó khá gần với các khu vực xung đột mà họ hỗ trợ cho lực lượng người Kurd.
            Với việc triển khai ở sân bay Azraq, máy bay Đức phải bay một quãng đường 1.400 km để đi và về đến Raqqa, 1.800 km đối với Mosul, trong khi quãng đường hoạt động liên tục của các loại máy bay Luftwaffe Eurofighter Typhoon và Panavia Tornado là 1.390 km.
            Theo bình luận của giới phân tích Đức, việc rút khỏi Incirlik đồng nghĩa chiến dịch của lực lượng không quân Đức tại Trung Đông sẽ chấm dứt, bởi vì những trận đánh chủ đạo chống lại IS đang diễn ra ở phía Bắc và phía Đông của Syria, trong khi Jordan nằm ở phía Nam.
            Ngoài ra, việc này được đánh giá là chủ yếu do xuất phát từ mâu thuẫn giữa Đức với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng về bản chất nó có đúng như vậy không? Có một luồng quan điểm khác hẳn với những cách lập luận trên, đó là việc Đức rút máy bay về Jordan là nhằm vào Syria.
            Việc máy bay Đức hiện diện ở căn cứ không quân Azraq/Jordan nằm trong tính toán của liên quân Mỹ?
            Việc máy bay Đức hiện diện ở căn cứ không quân Azraq/Jordan nằm trong tính toán của liên quân Mỹ?
            Từ căn cứ không quân Azraq ở miền bắc Jordan, khoảng cách đến biên giới Jordan giáp với các tỉnh Tây Nam Syria như As Suwayda khoảng 50km, đến Dara'a khoảng 100km, đến khu vực cao nguyên Golan và tỉnh Quneitra cũng chưa đến 200km. Do đó, việc liên quân Mỹ hỗ trợ không quân cho lực lượng đối lập ở khu vực này là điều rất dễ dàng.
            Ngoài ra, từ Azraq đến các tỉnh Đông Nam Syria như Homs, Deir Ezzor cũng hoàn toàn nằm trong tầm bay của Tornado. Ví dụ, khoảng cách đến khu vực al-Tanf chỉ khoảng 250km, đến thị trấn al-Bukamal khoảng 470km và đến thành phố Deir Ezzor là 500km.
            Do đó, một điều chắc chắn là những chiếc Tornado của Đức sẽ giúp ích rất nhiều cho hoạt động của lực lượng không quân liên quân Mỹ ở khu vực phía Nam Syria, cùng với ít nhất 4 căn cứ không quân của Mỹ lập ở phía Bắc thuộc địa bàn các tỉnh Aleppo, Raqqa và al-Hasakah.
            Việc những chiếc máy bay Đức hiện diện ở đây giúp liên quân Mỹ có thể nhanh chóng điều động máy bay trong vòng chưa đến 20 phút tới bất cứ địa điểm nào để hỗ trợ phiến quân đối lập; hoặc khi phát hiện lực lượng quân sự Syria tiến vào những “vùng cấm” vô lý do Mỹ đặt ra.
            Do đó, việc Mỹ, Đức thi nhau rút máy bay từ Incirlik về trong nội địa Syria và ở Jordan hoàn toàn có thể là nằm trong một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc hỗ trợ phiến quân đối lập ở các tỉnh giáp biên giới Israel, Jordan và Iraq.
            Theo Thiên Nam
            Đất Việt

            Phút liều chết của tài xế Fortuner chở 29 bánh ma túy


            Trúng nhiều phát đạn, chiếc Fortuner chở ma túy đâm hỏng nhiều phương tiện để mở vòng vây. Quá trình bỏ chạy, xế hộp do 9X quê Hải Phòng cầm lái tiếp tục va chạm với một số xe máy.
            Một tuần sau khi bắt quả tang Trịnh Văn Tú vận chuyển trái phép 29 bánh heroin, ban chuyên án đã chia sẻ với Zing.vn về cuộc truy đuổi chiếc Fortuner mang hàng cấm.
            Một cán bộ điều tra cho biết nhiều ngày trước khi quyết định phá án, trinh sát ma túy Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã có mặt tại Hòa Bình để nắm thông tin về Trịnh Văn Tú - nghi phạm 27 tuổi nằm trong đường dây ma túy cực lớn. Sau khi nắm rõ thủ đoạn ngụy trang ma túy và lộ trình di chuyển, ban chuyên án huy động 50 cảnh sát, gồm cả lực lượng tăng cường từ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng CSGT Công an Hà Nội tham gia phá án.
            Phut lieu chet cua tai xe Fortuner cho 29 banh ma tuy hinh anh 1
            Nghi phạm Trịnh Văn Tú. Ảnh: N.N.
            Nguồn tin trinh sát cho thấy rạng sáng 2/6, Tú và một người đàn ông thuê chiếc Hyundai i10 để đi Hòa Bình. Đến khu vực chợ Bến (huyện Kim Bôi), Tú lái chiếc Fortuner giấu sẵn 29 bánh heroin về Hà Nội. Còn đồng phạm của anh ta điều khiển chiếc i10 đi trước cảnh giới.
            Theo kế hoạch, cảnh sát hóa trang bí mật bám theo xế hộp 7 chỗ chở heroin. Tuy nhiên, sau ít phút di chuyển, Tú yêu cầu xe hoa tiêu giảm tốc độ, chạy phía sau nghe ngóng động tĩnh.
            Khi đồng phạm thông báo có ôtô di chuyển cùng lộ trình, Tú liền rẽ vào đồi chè theo đường độc đạo. Từng khảo sát địa hình khu vực này, ban chuyên án nhận định nghi phạm sẽ chạy vòng vèo trước khi về Hà Nội. Lúc này lực lượng hóa trang được lệnh giữ nguyên tốc độ, tiếp tục theo đường Hồ Chí Minh về phía Xuân Mai.
            Không thấy ôtô bám theo nhưng Tú vẫn cẩn trọng đỗ xe trong ngõ để quan sát. Rạng sáng, khi thấy an toàn, nghi phạm 9X mới tiếp tục hành trình.
            Đến địa phận Hà Nội, chiếc Hyundai i10 chạy trước, liên tục cập nhật tình hình cho Tú qua điện thoại. Kế hoạch chặn bắt chiếc Fortuner tại ngã ba Ba La ở quận Hà Đông được ban chuyên án đưa ra.
            Chờ xe hoa tiêu vượt qua nút giao, ôtô của lực lượng phá án khóa 2 đầu xế hộp 7 chỗ do Tú điều khiển. “Khi cảnh sát bắn vỡ kính để khống chế, tài xế đã đạp ga tông vào các phương tiện xung quanh rồi luồn lách bỏ chạy về phía khu đô thị Văn Phú”, một cán bộ tham gia truy bắt nói một số người đi đường bị thương nhẹ vì bị chiếc Fortuner va quệt.
            Tổ CSGT làm nhiệm vụ gần đó cũng nổ súng trấp áp song tài xế không dừng xe. 5 ôtô cảnh sát cùng nhiều xe máy đuổi theo chiếc Fortuner vỡ kính phóng với tốc độ hơn 100 km/h.
            Phut lieu chet cua tai xe Fortuner cho 29 banh ma tuy hinh anh 2
            Cơ quan chức năng giám định tang vật vụ án. Ảnh: T.L.
            “Nghi phạm không thạo đường nên sẽ bỏ chạy theo đường lớn. Anh ta không có thời gian để tẩu tán tang vật nên có thể liều chết hoặc vứt ôtô bỏ trốn”, ban chuyên án đưa ra nhận định khi bám theo Tú.
            Như dự đoán, từ Hà Đông, xế hộp chở hàng cấm phóng như bay về đường Cienco 5 để sang huyện Thường Tín. Đề phòng nghi phạm có vũ khí, ban chuyên án đã đề nghị công an sở tại dựng chốt đón lõng tại khu vực xa khu dân cư.
            Đến gần Trạm điện quốc gia 500 kV, Tú thấy cảnh sát chặn đầu nên bỏ lại ôtô, chạy xuống cánh đồng. Sau ít phút, anh ta bị cảnh sát khống chế. Kiểm tra chiếc xe 7 chỗ, cơ quan điều tra thu 29 bánh heroin giấu dưới ghế và hộp lọc gió điều hòa.
            Theo khai nhận, 2 tháng trước, Tú đã vận chuyển trót lọt 73 bánh heroin từ Hòa Bình đi Quảng Ninh. Khi bàn giao lô hàng, nghi phạm được trả công 50 triệu đồng.
            Ngày 7/6, cảnh sát đã tìm thấy chiếc hoa tiêu được đồng phạm của Tú vứt lại tại chợ Hà Đông. Cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án, truy bắt những người liên quan.
            Phut lieu chet cua tai xe Fortuner cho 29 banh ma tuy hinh anh 3
            Chiếc Fortuner chở ma túy bỏ chạy hơn 20 km từ Hà Đông sang Thường Tín. Ảnh: Google Maps.

            Cảnh sát nổ súng bắt lái xe Fortuner chở 29 bánh ma túy

            Bị cảnh sát bắn vỡ kính xe, Tú tiếp tục lái chiếc Fortuner chở 29 bánh ma tuý bỏ chạy hơn 20 km. Nghi phạm 9X chỉ bị bắt sau khi bỏ lại ôtô, trốn dưới ruộng ở ngoại thành Hà Nội.
            Tùng Lâm

            Giá gạo Thái Lan tiếp tục lập kỷ lục 4 năm

            Giá gạo Thái Lan tiếp tục lập kỷ lục 4 năm

            Giá gạo tại thị trường Thái Lan hôm 8/6 chính thức chạm đỉnh trong vòng 4 năm. Cùng lúc đó, tại thị trường Việt Nam cũng ghi nhận đợt tăng giá mạnh nhất trong vòng 2 năm do nhu cầu mạnh ở các nước nhập khẩu gạo chủ chốt.

            Giá tham chiếu của mặt hàng gạo 5% tấm ở Thái Lan tăng từ mức 450 USD/tấn vào tuần trước lên ngưỡng từ 440-457 USD/tấn.
            Kể từ tháng 3 đến nay, giá gạo tăng liên tục, đạt mức kỷ lục kể từ tháng 8/2013 trong tuần này.
            Một thương lái ở Bangkok cho biết "Nhiều tàu đã cập cảng trong khi các thương lái tiếp tục gom hàng để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu".
            Các thương lái hiện đang thu mua gạo với giá cao hơn so với giá lúc ký hợp đồng trong khi một số khác lại ngừng ký hợp đồng mới.
            Theo Chính phủ Thái Lan cho biết, kể từ đầu năm nay, nước này xuất khẩu khoảng 5,09 triệu tấn gạo, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
            Tại thị trường Việt Nam, giá gạo 5% tấm tăng từ mức 390 USD/tấn vào tuần trước lên ngưỡng từ 395 USD- 400 USD/tấn, mức giá cao kỷ lục kể từ tháng 11/2014.
            Giá gạo được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục tăng ở thị trường Thái Lan và Việt Nam- 2 quốc gia xuất khẩu lớn thứ 2 và thứ 3 trên thế giới, do nhu cầu ở các nước nhập khẩu gạo tiếp tục tăng mạnh trong năm nay.
            Theo kế hoạch, Bangladesh sẽ nhập khẩu khoảng 250.000 tấn gạo từ Việt Nam. Thỏa thuận nhập khẩu này là một phần nằm trong kế hoạch tăng dự trữ gạo vốn đang ở mức thấp nhất trong 10 năm nhằm đối phó với tình trạng giá gạo tăng cao trong mùa mưa lũ. Tổng khối lượng gạo nhập khẩu đến cuối năm 2017 sẽ đạt 500.000 tấn. Đồng thời, nước này sẽ mua thêm 1 triệu tấn gạo mỗi năm đến năm 2020.
            Trong giai đoạn 2011- 2012, Bangladesh nhập khẩu khoảng 300.000 tấn gạo từ Việt Nam. Thế nhưng sau đó quốc gia này ngừng nhập khẩu gạo từ Việt Nam do sản lượng gạo nước này đủ khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước.
            Bangladesh cho biết trong tháng này sẽ nhập khẩu khoảng 600.000 tấn gạo tuy nhiên vẫn giữ nguyên mức thuế nhập khẩu nhằm bảo vệ nông dân trong nước.
            Một thương lái ở Thành phố Hồ Chí Minh cho hay "Hầu hết nông dân và tư thương đang găm hàng để chờ giá cao hơn".
            Một thương gia khác cảnh báo: "Các nhà xuất khẩu gạo nên cẩn thận do giá gạo địa phương trong những ngày gần đây đang cao hơn so với mức đạt được thỏa thuận bán, điều này có thể gây lỗ khi xuất khẩu".
            Đồng thời, Bangladesh cũng đang đàm phán với Thái Lan và Ấn Độ. Theo thông tin từ Bộ Công Thương cho biết Chính phủ Thái Lan có kế hoạch bán toàn bộ 4,32 triệu tấn gạo dự trữ trong kho quốc gia trong tháng 9 tới. Trong số này, 2,5 triệu tấn gạo chất lượng thấp và hư hỏng chỉ phù hợp sử dụng trong công nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến giá gạo mới thu hoạch.
            Một thương lái ở Bangkok giải thích xu thể tăng giá lần này không có gì là bất thường khi nhu cầu gạo sắp tới đang tăng mạnh. Ông cũng cho biết thêm do giá gạo được đẩy lên quá cao nên giới thương lái khó mua gạo nội địa để xuất khẩu.
            Philippines cũng cho biết trong tháng tới nước này sẽ nhập khẩu 250.000 tấn gạo từ Thái Lan, Việt Nam và rất có thể cả Ấn Độ.
            Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan cho biết trong tháng Tư Philippines nhập khẩu 3.390 tấn, nâng tổng lượng nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm lên 236.612 tấn.
            Tại thị trường Ấn Độ, giá gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn lên mức 415 USD- 418 USD/tấn do nhu cầu của thị trường nhập khẩu gạo nước ngoài tăng cao.
            "Trong một vài tuần trở lại đây, nhu cầu gạo từ thị trường châu Phi tăng mạnh. Trong bối cảng giá gạo đang ngày một leo thang, một số khách hàng đẩy mạnh mua hàng càng sớm càng tốt để tránh tình trạng giá còn cao hơn nữa", một thương gia ở Kakinada thuộc bang miền Nam Ấn Độ, Andhra Pradesh, cho biết.
            Ông còn cho biết thêm, với mức giá hiện tại, gạo Ấn Độ hoàn toàn có thể cạnh tranh được với thị trường quốc tế mặc dù đồng rupee đang tăng cao.
            Đồng rupee tăng 5% kể từ đầu năm đến nay, chạm mức cao nhất trong vòng 21 tháng, điều này làm giảm lợi nhuận của các công ty xuất khẩu.
            Xuất khẩu gạo phi basmati của Ấn Độ trong tháng 4 giảm 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 475.050 tấn do rupee mạnh.
            Theo Đức Quỳnh
            Người đồng hành

            Thần tượng Bolero gây tranh cãi vì nhiều tiết mục 'thảm họa'


            Tiết mục của Hellen Thủy, Triều Quân bị khán giả chê bai là thảm họa, nhưng các huấn luyện viên vẫn không tiếc lời khen ngợi.


            Hellen Thủy Hellen Thủy bị chê là hát thảm họa khi thể hiện ca khúc Duyên phận.
            Với đêm bán kết diễn ra tối ngày 8/6, chương trình Thần tượng Bolero đã tìm ra 4 thí sinh gồm Hellen Thủy (đội Đàm Vĩnh Hưng), Triều Quân (Lệ Quyên), Phương Liên (Ngọc Sơn) và Hoàng Ngọc Sơn (Quang Lê) bước vào chung kết. Là đêm thi khá quan trọng, do đó, hầu hết tiết mục đều được dàn dựng công phu hơn so với những vòng trước đó. Đổi lại, các huấn luyện viên (HLV) cũng dành nhiều lời khen ngợi cổ vũ học trò.
            Tuy nhiên, những lời đánh giá của các HLV không phản ánh quan điểm số đông. Thậm chí, trái ngược những lời có cánh mà 4 vị HLV dành cho học trò, nhiều khán giả lại chỉ trích, chê bai một số tiết mục trong đêm bán kết. Đặc biệt, việc HLV Lệ Quyên chọn Triều Quân – người bị đánh giá là “phá nát” ca khúc Về dưới mái nhà – thay vì Mai Hường thực sự khiến khán giả thất vọng.
            HLV tung hô, khán giả chê bài không thương tiếc
            Đêm bán kết gồm 8 tiết mục đến từ 4 đội. Xuyên suốt chương trình vẫn là những ca khúc trữ tình quen thuộc, nhưng được phối mới. Theo dõi chương trình, có thể thấy tất cả tiết mục đều nhận được những lời khen ngợi của HLV.
            Trong đó, Hellen Thủy thể hiện bản mashup Duyên phận - Vùng lá me bay với tạo hình cô dâu xinh đẹp trong tà áo dài trắng khiến các HLV thích thú. Quang Lê nhận xét: “Nhìn chung, từ phong cách tới màu giọng, em làm rất ‘tình’. Ở câu ‘Biết trong tình yêu như thế nào’, em không luyến chữ nào và đó là cái đặc biệt. Anh rất thích”. Trong khi đó, Ngọc Sơn thậm chí ví von học trò Đàm Vĩnh Hưng là “ngọc nữ”.
            Than tuong Bolero gay tranh cai vi nhieu tiet muc 'tham hoa' hinh anh 1
            Khán giả đưa ra nhiều bình luận trái ngược với những nhận xét có cánh của các HLV trên truyền hình trong chương trình Thần tượng Bolero.
            Nhưng chính sự khen ngợi hết lời của HLV khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu, bởi với họ đây là một tiết mục thất bại. Hellen Thủy không lột tả được cảm xúc đau khổ của nhân vật trong ca khúc. Đặc biệt cách hát nhấn nhá được cho là "thừa thãi" đã khiến người nghe có cảm giác như bị “nấc cục”.
            “Tôi thấy chị này hát 2 bài nghe khó chịu. Giống như hết hơi và cố tình luyến láy cho khổ, như vậy thành làm quá. Thấy khô khan và không có độ mượt. Tiếc thật, hát phá hết bài của người ta”, bạn Phan Thu tỏ ra thất vọng.
            “Cứ ngắt mỗi câu là cảm giác như bị ai nhéo một cái. Trời ơi phải lật đật kiếm nghe lại bản mashup của Thiện Nhân, Công Nghĩa cho dịu lại lỗ tai”, khán giả có tên Tâm Thường Lạc mỉa mai.



            Về dưới mái nhà - Triều Quân Các HLV thích thú nhảy nhót khi theo dõi tiết mục của thí sinh Triều Quân.
            Tương tự, ở tiết mục Về dưới mái nhà của Triều Quân, 4 chủ nhân ghế nóng thậm chí còn tiến gần sân khấu nhún nhảy theo tiết mục của nam thí sinh. Sau khi anh kết thúc phần thi, các HLV cũng dành nhiều lời khen ngợi.
            Ngọc Sơn nhận xét Triều Quân hát độ cao, âm sắc rất tuyệt vời khiến Lệ Quyên ngồi cạnh cười tươi, tự hào vì học trò. Về phía Quang Lê, anh nói: “Ngày hôm nay em rất giỏi. Khi ra sân khấu, một là mình sống, hai là chết. Nhưng em đã sống”.
            Một lần nữa, khán giả không đồng tình với quan điểm các HLV. Trong đó, khán giả Thiên Lê Minh bày tỏ: “Tôi nói thật, gọi là Thần tượng Bolero thì nhạc phải trữ tình, nhân tình thế thái, đi sâu vào lòng người khác, làm cho họ hiểu nỗi lòng người tâm sự. Thế nhưng những ai cứ hát bài nhảy tưng tưng thì lại được khen ngợi. Hay ở chỗ nào không biết?!”.
            Điều khiến người nghe bức xúc hơn cả, đó chính là bằng tiết mục không bộc lộ được cảm xúc, chất giọng truyền cảm, Triều Quân lại có thể “đánh bại” một thí sinh mạnh là Mai Hường để tiến vào vòng chung kết.
            Khác tiết mục của Triều Quân, Mai Hường được khán giả đánh giá là hát truyền cảm, ngọt ngào và đậm chất bolero. Khi thấy nữ thí sinh buộc phải dừng chân, nhiều người tỏ ra tiếc nuối, thậm chí trách móc Lệ Quyên quá ưu ái thí sinh nam, có ngoại hình điển trai.
            Than tuong Bolero gay tranh cai vi nhieu tiet muc 'tham hoa' hinh anh 2
            Triều Quân bị chê hát dở vẫn vào được vòng chung kết.
            “Cái sai của Mai Hương là chọn Lệ Quyên. Thật tiếc cho em, chán chương trình và Lệ Quyên. Không hiểu sao Triều Quân hát đều đều, không đặc biệt, vậy mà các HLV nhảy nhót, hùa theo. Hết muốn xem đêm chung kết”, khán giả Chung Lê bức xúc bày tỏ.
            Không gây tranh cãi nhiều như 2 tiết mục trên, nhưng những phần thi còn lại trong đêm bán kết cũng không được đánh giá cao. Nhiều người theo dõi chương trình từ mùa trước còn đặt lên bàn cân so sánh và khẳng định top 4 năm 2016 xuất sắc hơn năm nay khá nhiều.
            Khán giả và HLV Thần tượng Bolero liên tục bất đồng
            Thực tế, tình trạng “bất đồng quan điểm” giữa khán giả và HLV như đêm bán kết không phải lần đầu xảy ra ở Thần tượng Bolero.
            Từ những vòng thi trước đã xuất hiện việc HLV thì khen ngợi hết lời, nhưng khán giả lại không tiếc lời chê bai, “ném đá”. Trong đó, từng vấp phải rất nhiều sự phản đối nhất là tiết mục Thành phố buồn kết hợp giữa bolero và beatbox của Chu Hoàng Tuấn ở đêm thi lên sóng ngày 18/5.
            Ca khúc được học trò Đàm Vĩnh Hưng làm mới theo phiên bản remix. Do đó, bài hát không còn những giai điệu da diết, sâu lắng mà trở nên sôi động khi được kết hợp với beatbox.
            HLV vô cùng thích thú và đứng dậy nhún nhảy cùng tiết mục. Sau đó, Ngọc Sơn nhận xét: "Thần sắc và âm giọng của em hôm nay rất tốt, bản phối lại rất hay. Em  khiến tôi nhảy tưng tưng, máu tưng tưng đến giờ vẫn còn trong người, cám ơn em".
            Trong khi đó, trên mạng xã hội, hầu hết khán giả đều phản đối việc nam thí sinh hát ca khúc theo phiên bản hip hop. Bằng chứng cho thấy độ tức giận của khán giả chính là số lượng dislike (không thích) gấp nhiều lần so với like (thích).
            "Đàm Vĩnh Hưng đang phá đi dòng nhạc truyền thống bolero", "Lẩu thập cẩm trộn rau heo mà còn không bỏ muối. Cái này để cho thiu rồi đổ chớ ai nuốt cho trôi", "Sáng tạo trong âm nhạc thì lúc nào cũng phải cần. Nhưng đối với bolero mà hát như thế thì chẳng ra làm sao"… khán giả chê bai Hoàng Tuấn.
            HLV quyết định chất lượng tiết mục
            Tương tự nhiều chương trình khác, ở Thần tượng Bolero, 4 HLV sẽ đảm nhận vai trò chọn lựa bài, lên ý tưởng phối khí rồi hướng dẫn học trò cách thể hiện, nhấn nhá… Vì lẽ đó, khi những tiết mục trên gây tranh cãi, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Lê hay Ngọc Sơn không tránh khỏi những bình luận của khán giả.
            Than tuong Bolero gay tranh cai vi nhieu tiet muc 'tham hoa' hinh anh 3
            Với Thần tượng Bolero, Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa gây tranh cãi về khả năng ngồi ghế nóng.
            Trở lại trường hợp Hellen Thủy, cô sở hữu giọng hát khàn đặc trưng, việc Đàm Vĩnh Hưng chọn ca khúc kinh điển, đòi hỏi sự truyền tải, cảm xúc như Duyên phận trong đêm thi quan trọng là bán kết bị đánh giá là không phù hợp.
            “Thật sự Hellen Thủy hát nhạc tiền chiến không khí hào hùng sẽ hay hơn những bài hát tình cảm sâu lắng, diễn tả tâm tư tình cảm như thế này. Có lẽ cô ấy cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, còn HLV là người lựa chọn bài. Xin quý vị đừng ném đá cô ấy mà hãy nhắm vào HLV vì đã chọn một bài hát như thế”, khán giả Nhân Hữu Nguyễn tỏ ra tiếc nuối.
            Bên cạnh đó, việc HLV quá đề cao yếu tố kỹ thuật trong tiết mục của học trò bằng cách luyến láy, nhấn nhá bị đánh giá là đôi khi thừa thãi, mất đi sự tự nhiên. Đặc biệt việc Đàm Vĩnh Hưng trong tiết mục Hoàng Tuấn hay Lệ Quyên với Triều Quân biến bolero thành bản phối sôi động bị phản đối dữ dội. Cách làm này khiến bolero mất đi màu sắc riêng là sự ngọt ngào, tình cảm và dần giống với vô số dòng nhạc khác ở Vpop.
            Với Thần tượng Bolero, người tiến vào đêm chung kết không do khán giả quyết định thông qua việc bình chọn. Thay vào đó, HLV sẽ là người lựa chọn bài, dàn dựng tiết mục… Sau đó, chính HLV lại đánh giá những phần thi do mình dàn dựng rồi quyết định luôn ai đi, ai dừng trước đêm chung kết. Việc trao toàn quyền quyết định thí sinh vào đêm chung kết cho HLV, trong khi khán giả là những người trực tiếp theo dõi và yêu thích chương trình đã khiến Thần tượng Bolero bị dư luận đánh giá là thiếu đi tính khách quan.
            “Nội dung như mùa đầu tiên sẽ hay hơn. Chọn thí sinh bằng bình chọn của khán giả. Như mùa này, các giọng hát hay đều bị loại dần”, bạn đọc Dennis Sơn thể hiện sự tiếc nuối vì không thể bình chọn cho thí sinh mình yêu thích.

            Mr. Đàm nằm trên sân khấu thưởng thức vũ đạo hài hước của Ngọc Sơn

            Trong tiết mục của Triều Quân, Ngọc Sơn đã thể hiện màn vũ đạo hài hước khiến Mr. Đàm thích thú nằm xuống sân khấu để thưởng thức.
            Lan Phương

            Xuân Trường: K-League rất khắc nghiệt

            09/06/2017 21:56

            "Trừ những trường hợp tuổi trẻ tài cao, có chuyên môn thực sự đặc biệt mới được đá chính ở K-League Classic", tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ trong buổi họp báo quảng bá tỉnh Gangwon - Hàn Quốc

            Sáng 9-6, tiền vệ tuyển Việt Nam Lương Xuân Trường và Thống đốc tỉnh Gangwon Choi Moon Soon đã khiến phòng họp báo bất ngờ khi xuất hiện trong bộ dạng hai chú linh vật của Olympic mùa đông 2018. Xuân Trường là đại sứ hình ảnh tỉnh Gangwon, anh tham gia họp báo trước trận giao hữu giữa CLB Gangwon và đội ngôi sao tuyển chọn TP HCM diễn ra tối cùng ngày.
            Một trong những điều mà báo chí quan tâm là việc Xuân Trường tuy là đại sứ hình ảnh tỉnh Gangwon nhưng ở CLB Gangwon FC, tiền vệ trẻ này lại chưa có được vị trí chính thức. Xuân Trường chia sẻ: "Môi trường bóng đá tại Hàn Quốc rất khắc nghiệt. Thậm chí, K-League Classic chỉ có 12 đội bóng nên rất ít cầu thủ trẻ chen chân được vào đội hình chính. Hầu hết các vị trí chính thức trong đội bóng đều do những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Còn các cầu thủ trẻ phải thật sự nổi bật mới có suất đá chính".
            Khi người viết đặt câu hỏi liệu Xuân Trường có cơ hội nào để ra sân thường xuyên ở K-League Classic, nhất là mùa này anh mới chỉ được đăng ký vào danh sách dự bị 1 trận đấu, Xuân Trường chia sẻ: "Không ai đoán được tôi sẽ ra sân bao nhiêu trận, điều đó phụ thuộc vào chính tôi. Tôi đang nỗ lực không ngừng để cải thiện chuyên môn. Tôi muốn khẳng định năng lực với HLV Choi Yoon Gyum với hy vọng khi đã đủ điều kiện, sẽ được ghi nhận và sử dụng".
            Xuân Trường: K-League rất khắc nghiệt - Ảnh 1.
            Xuân Trường trong trận giao hữu Gangwon hòa chủ nhà TP HCM 4-4 tối 9-6 Ảnh: Ngọc Linh
            Trong khi Xuân Trường tỏ ra thận trọng khi nhắc đến cơ hội được ra sân thường xuyên hơn tại K-League Classic thì Thống đốc tỉnh Gangwon Choi Moon Soon cho biết ông là người luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Xuân Trường được thi đấu nhiều cho CLB. Tuy nhiên, vì các vấn đề về chấn thương và chuyên môn nên số lần ra sân của Xuân Trường kể từ đầu mùa chưa đáp ứng được kỳ vọng. "Xuân Trường sẽ được ra sân nhiều hơn kể từ tháng 6 này để có cơ hội thể hiện mình" - ông Choi Moon Soon khẳng định. Xuân Trường cho biết: "Tôi còn nhiều vấn đề phải cải thiện. Như phát biểu của ông thống đốc rằng tôi sẽ được thi đấu nhiều hơn từ tháng 6 này, tôi cho rằng cơ hội đang đến với mình, tất cả phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân tôi".
            Về Việt Nam lần này, ngoài việc giới thiệu đất nước Việt Nam cũng như TP HCM trong mắt đội bóng Gangwon, Xuân Trường cũng đặt mục tiêu thi đấu thật tốt ở lần tập trung cùng tuyển quốc gia. Ngày 13-6, Xuân Trường nhiều khả năng sẽ đá chính trong trận gặp Jordan ở vòng loại Giải Vô địch châu Á 2019 diễn ra trên sân Thống Nhất (TP HCM). Sau đó, Xuân Trường sẽ được nghỉ phép 3 ngày thăm gia đình trước khi quay trở lại Hàn Quốc.
            Đeo băng đội trưởng
            Đội tuyển TP HCM với nòng cốt là các trụ cột của 2 CLB Sài Gòn FC và TP HCM đã có trận giao hữu hòa 4-4 với Gangwon FC tối 9-6. Ở trận đấu này, Xuân Trường không ghi bàn nhưng gây chú ý bởi lối chơi khá hòa nhập cũng như được đeo băng đội trưởng từ đầu hiệp 2.
            Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác cũng diễn ra chiều 9-6 tại sân Trung tâm TDTT Công an TP HCM, đội tuyển Việt Nam thua CLB TP HCM 2-3. Công Phượng và Đinh Thanh Trung là những người ghi bàn cho đội bóng của HLV Hữu Thắng.
            Trong khi đó, 2 trận đấu bù vòng 11 V-League chiều tối 9-6 cũng có những kết quả khá bất ngờ. Trên sân Cần Thơ, đội chủ nhà đã cầm hòa đương kim vô địch Hà Nội 1-1. Kết quả này khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mất ngôi đầu vào tay FLC Thanh Hóa, đội đã thắng Than Quảng Ninh 1-0. Hiện FLC Thanh Hóa đang có 26 điểm, nhiều hơn Hà Nội FC 2 điểm.
            Anh Dũng

            Không có nhận xét nào:

            Đăng nhận xét