Tối
11-6, Công an quận 10, TP HCM cho biết đang điều tra hành vi "Lừa đảo
nhằm chiếm đoạt tài sản" đối với Hồ Thanh Hà (SN 1982, ngụ quận 10).
Do Hà nợ nần nhiều đối tượng ngoài xã hội không có tiền trả nên lên
mạng làm quen, rủ nhiều thanh niên đi nhậu, đi hát karaoke rồi thừa lúc
nạn nhân say để chiếm đoạt tài sản.
Hồ Thanh Hà
Ngày 15-5, Hà lên mạng lấy nickname "embuontimbanls" chát với anh P.
(ngụ quận Bình Thạnh) sau đó rủ anh này đi nhậu. Anh P. lấy xe đến điểm
hẹn chở Hà đi uống bia rồi vào hát karaoke ở quận 10. Khi thấy anh P.
say, Hà lục bóp lấy thẻ xe rồi xuống dắt xe mang đi bán.
Thấy phi vụ trót lọt dễ dàng, ngày 23-5 Hà tiếp tục lên mạng lấy
nickname "MyLinhsgbuon" chát với anh T. (quê Tiền Giang) rồi rủ T. đi ăn
uống, nhậu nhẹt. Hà "gạ" anh T. sau khi đi nhậu sẽ đi vui vẻ, anh T.
đồng ý và đặt phòng khách sạn.
Tuy nhiên Hà nói trước khi đi khách sạn thì đi hát karaoke. Khi vào
phòng karaoke, Hà giữ bóp, thẻ xe sau đó lợi dụng anh T. không để ý, Hà
nói đi vệ sinh rồi xuống lấy xe AirBlade của T. mang đi bán. Ngoài ra,
một thanh niên khác với nickname "anhkiengcan" cũng bị Hà dụ vào karaoke
rồi chiếm đoạt xe.
Sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, nhận thấy thủ đoạn
giống nhau và khả năng cùng một người gây ra nên Công an quận 10 điều
tra, làm rõ. Tại công an, Hồ Thanh Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình
Ai từng là nạn nhân của Hồ Thanh Hà bị lừa với thủ đoạn tương tự thì liên hệ Công an quận 10, ĐT 0838659272 để được giải quyết.
Street style 2 miền: Hà Nội "bánh bèo" lên ngôi, Sài Gòn vừa "độc" vừa... ấm
Alaia; Ảnh: Đức Trịnh, Bee Hiroshi, Theo Trí Thức Trẻ00:00 12/06/2017
Street style dịp cuối tuần vừa rồi của giới trẻ 2 miền có sự khác biệt vô cùng thú vị.
Hà Nội
Đơn
giản mà xinh xắn, chiếc váy trễ vai yểu điệu màu trắng tinh khôi trở
thành lựa chọn dạo phố tuyệt vời của cô bạn Trinh Leey ngày cuối tuần.
Chiếc túi màu đỏ...
... cùng đôi sneaker gắn cục bông siêu dễ thương tạo điểm nhấn đầy bắt mắt cho diện mạo của cô nàng.
Mix
đồ thế nào vừa mát mẻ, vừa thoải mái lại thể hiện được phong cách "cool
ngầu"? Câu trả lời của Chi Phạm chính là combo áo phông "cái bang",
jean shorts siêu ngắn và giày sneaker.
Set đồ quá đỗi xinh yêu với crop top và chân váy sheer vô cùng "hợp gu" với vóc dáng mi nhon của Hồng Xuân.
Set đồ điệu đà với 2 gam trắng - xanh nữ tính mà mắt mát này của Thu Thảo hẳn là giấc mơ của mọi cô nàng "bánh bèo".
Cặp kính cùng mái tóc đỏ rực rỡ trở thành món phụ kiện hoàn hảo đến bất ngờ cho set đồ đen tuyền "phủi ra bụi" của Đạt Milk.
Sài Gòn
Thiếu Lan chọn cho mình phong cách preppy cá tính mà vẫn không kém phần yểu điệu với quần yếm và sơmi tay chuông bay bổng.
Chiếc mũ mềm mại không chỉ ton-sur-ton với set đồ mà còn bổ sung điểm nhấn hoàn hảo cho set đồ.
Set
váy với sắc hồng thạch anh thời thượng của Hoàng Nga vốn đã bắt mắt nay
lại càng trở nên thời thượng hơn khi được cô bạn mix cùng ankle boots.
Thanh
Huyền một lần nữa chứng minh bomber jacket có thể khiến mọi set đồ trở
nên "cool" hẳn. Ngoài ra, cô bạn còn thể hiện được trình mix màu vô cùng
đáng nể của mình.
Thanh lịch mà vẫn phóng khoáng là những gì để miêu tả về set đồ quá chuẩn của Jun Vũ.
She đã nhanh chóng update xu hướng diện corset ra bên ngoài váy áo và kết quả vô cùng thú vị.
Tranh
thủ thời tiết Sài Gòn mát mẻ, Phương Ly đã không bỏ lỡ cơ hội diện
chiếc blazer dáng dài thêu hoa hồng cực lạ mắt của mình.
Set đồ của Nguyễn Chí Cường không chỉ thú vị mà còn tuyệt đối hút mắt trong khoản phối màu.
TP HCM cho dân giám sát 4 bãi xử lý rác
Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu trong tháng 7, bốn bãi rác lớn trên địa bàn phải mở cửa định kỳ để người dân vào giám sát.
Tại kỳ họp bất thường của HĐND TP HCM về công tác bảo vệ môi trường và
quản lý chất thải ngày 11/6, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa cho
biết, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo trong tháng 7 chủ đầu tư 4 khu xử lý
rác Đa Phước, Vietstar, Tâm Sinh Nghĩa và Phước Hiệp phải mở cửa định kỳ
cho người dân vào giám sát tình hình môi trường.
"Điều này được đặt ra sau khi xảy ra tình trạng ô nhiễm mùi từ một số
khu xử lý", ông Khoa nói và dẫn chứng khu xử lý rác Đa Phước vừa bị phạt
gần 1,6 tỷ đồng do vi phạm công tác bảo vệ môi trường trong quá trình
vận hành vào cuối năm ngoái.
Bãi rác Đa Phước ở huyện Bình Chánh là khu xử lý rác thải lớn nhất
TP HCM với công suất chôn lấp mỗi ngày khoảng 5.500 tấn. Ảnh: Hữu Nguyên.
Phó chủ tịch phụ trách khối giao thông - đô thị của TP HCM cho biết,
sau khi người dân phản ánh mùi hôi vào giữa năm ngoái, thành phố yêu cầu
Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS, chủ đầu tư bãi rác Đa Phước)
triển khai 10 giải pháp để giảm thiểu mùi hôi, bảo vệ môi trường.
Chính quyền thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư bãi rác Đa Phước đến năm
2020 phải chuyển 1.000-2.000 tấn rác sang công nghệ xử lý hiện đại, số
rác còn lại phải tăng cường xử lý tốt. Hiện bãi rác Đa Phước xử lý
khoảng 5.300 tấn/ngày, có một trạm quan trắc tự động được lắp đặt tại
đây và sắp tới sẽ truyền dữ liệu về cơ quan chức năng để giám sát thường
xuyên hơn.
Về các khu xử lý chất thải khác, ông Khoa cho biết thêm từ nay đến
31/7, UBND thành phố sẽ rà soát hết các dự án xử lý chất thải, phải có
báo cáo nghiệm thu về bảo vệ môi trường để đến cuối năm nay tất cả các
dự án bắt buộc phải có nghiệm thu về môi trường. "Sau ngày 31/12 những
đơn vị không chấp hành, tùy theo mức độ vi phạm thành phố sẽ phải yêu
cầu ngưng hoạt động", ông Khoa nói.
Theo ông Khoa, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết tâm cơ giới hóa việc
quét dọn, các tổ vận chuyển rác dân lập cần cải thiện phương tiện vận
chuyển, phương tiện bảo hộ lao động. Về việc nên tổ chức các hình thức
cho bà con dân lập thông qua các tổ chức hợp tác xã, doanh nghiệp để bảo
hộ lao động, sức khỏe tốt hơn.
Về lộ trình, UBND thành phố cố gắng đến 2020 bình quân phân loại rác
tại nguồn trên 50%. Vấn đề vận chuyển, phân bổ giờ, tình hình thực tế
hiện nay là 16 quận, huyện vận chuyển cho bãi rác Đa Phước, 8 quận huyện
cho bãi rác Tây Bắc Củ Chi.
Trước đó, trong phần chất vấn,
đại biểu Võ Thanh Luân đề nghị thành phố nên đề ra chế tài xử lý những
hộ dân không thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn bên cạnh chính sách
khuyến khích. Thành phố nên lập lực lượng phạt hành vi vứt rác bừa bãi
tạo ra nhiều ụ rác vô chủ trong khu dân cư gây ô nhiễm.
"Tại sao ở nước ngoài người ta một cọng rác, một mẫu kẹo cao su cũng
không dám xả, vì họ phạt rất nặng, còn ở ta thì vô tư quăng cả bao rác
ra đường. Nhiều người bảo do nước mình còn nghèo, xin thưa là nghèo
không đồng nghĩa là ý thức kém", ông Luân bức xúc.
Còn đại biểu Nguyễn Mạnh Trí đề xuất thành phố nên có chính sách hỗ
trợ, như giảm tiền thu gom rác cho các hộ dân nào thực hiện tốt việc
phân loại rác tại nguồn để khuyến khích người dân phân loại rác hơn nữa
bởi tỷ lệ phân loại hiện còn thấp.
Trong khi đó, đại biểu Trần Quang Thắng nói rằng, yếu tố xanh - sạch -
đẹp của môi trường sẽ thu hút khách du lịch và thành phố cần phải ưu
tiên giải quyết các điểm nóng về môi trường kênh rạch, đô thị, tăng nặng
xử phạt các hành vi vi phạm môi trường. Song song đó, thành phố nên
lồng ghép việc giáo dục về môi trường vào học đường, ủng hộ các doanh
nghiệp đầu tư công nghệ xử lý rác hiện đại...
Theo Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM, mỗi ngày thành phố thải ra
khoảng 8.300 tấn rác thải rắn sinh hoạt và tỷ lệ chôn lấp vẫn chiếm đến
76%. Trong đó, Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) xử lý tại bãi
rác Đa Phước bằng công nghệ chôn lấp 5.500 tấn mỗi ngày với giá 20,9 USD
mỗi tấn, Công ty Vietstar Lemna (Mỹ) xử lý làm phân compost 1.500 tấn
mỗi ngày với giá 19 USD mỗi tấn, Công ty Tâm Sinh Nghĩa làm compost và
đốt 1.300 tấn với giá 20,38 USD mỗi tấn và Công ty Môi trường đô thị TP
HCM chôn lấp 500 tấn mỗi ngày với giá 360.000 đồng mỗi tấn.
Trung Sơn
5 đoàn đi kiểm tra vỉa hè nhưng chưa xử lý được cán bộ nào!
Sáng ngày 11/6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI
đã khai mạc Hội nghị lần thứ 9. Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Hoài Nam –
Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội phản ánh những dấu hiệu điều chỉnh
quy hoạch làm tăng mật độ phá vỡ các chỉ tiêu quy hoạch chung ở khu vực
nội thành.
“Khi chúng tôi đi kiểm tra quy hoạch khu đô thị, các khu nhà cao tầng
nhồi nhét như vậy thì hạ tầng xã hội, giao thông không theo kịp. Chúng
ta thực hiện quy hoạch phải có lộ trình, nghĩa là hạ tầng giao thông, xã
hội ở mức nào thì nhà xây ở mức đó chứ chạy theo như vậy thì rất nguy
hiểm”, ông Nguyễn Hoài Nam nói.
Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, tại cuộc họp
giao ban Chính phủ tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ nhắc Hà Nội và
TP Hồ Chí Minh là bước đầu làm tốt nhưng vừa qua việc tái lấn chiếm lòng
đường vỉa hè lại tiếp diễn. Tiếp tục có tình trạng người dân quay trở
lại bán hàng, trông giữ xe trên lòng đường, vỉa hè.
“Vì thế, tôi đề nghị các quận huyện cần phải đôn đốc, đặc biệt là Chủ
tịch UBND các phường, xã, Trưởng Công an các phường xã cần tiếp tục
thực hiện quyết liệt các giải pháp liên quan đến lòng đường vỉa hè. Nếu
làm tốt cái này sẽ thúc đẩy việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên
địa bàn thành phố”, ông Chung nhấn mạnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
dành nhiều thời gian nói về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành
phố. Ông Hải đánh giá việc quản lý trật tự xây dựng, quản lý vỉa hè trên
địa bàn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là vì tình trạng đánh trống bỏ
dùi và cách làm vẫn còn hình thức.
“Thành phố cử 5 đoàn đi kiểm tra nhưng tôi chưa thấy xử lý được ông
nào, quận huyện chưa thấy xử lý được ai hết”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói
và tiếp tục yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện, thị xã thực hiện
quyết liệt hơn nữa vấn đề này, đặc biệt phải xử lý cán bộ buông lỏng
quản lý, dẫn tới tình trạng “mỗi cái vỉa hè không làm được”.
Về vi phạm trật tự xây dựng, ông Hoàng Trung Hải đánh giá đây là điểm
yếu của đô thị, đặc biệt là của TP Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội thúc
lãnh đạo các địa bàn phải quyết liệt hơn trong vấn đề này.
“Vừa rồi thành phố đã chuyển sang cơ quan điều tra công an để xử lý
một số vụ vi phạm trật tự xây dựng; chúng ta cũng đã xử lý cán bộ, nhưng
những trường hợp như thế vẫn tồn tại và vẫn phát sinh”, ông Hoàng Trung
Hải đánh giá.
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định những vấn đề trên là điểm đe dọa đến
đội ngũ cán bộ, đe dọa đến ổn định của thành phố, đe dọa đến lòng tin
của nhân dân. “Thủ tướng cũng hỏi thành phố làm được không? Hay chỉ hứa
thế thôi, chỉ nói thế thôi nhưng mà không làm được. Đây là tồn tại lớn
mà chúng ta phải quyết liệt giải quyết.", ông Hải nhấn mạnh.
Sáng ngày 11/6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã
khai mạc Hội nghị lần thứ 9. Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Hoài Nam –
Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội lo ngại tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố đang có những diễn biến phức tạp, gây nguy cơ mất
ổn định, ảnh hưởng đến an toàn xã hội.
“Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tội phạm tăng, băng nhóm hoạt động trở
lại và có dấu hiệu hết sức manh động. Tôi nghĩ cái này cần phải đưa vào
phần tồn tại để có giải pháp trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hoài Nam
nói.
Về công tác an ninh trật tự, ông Nam cho rằng, ngoài xác định trách
nhiệm hệ thống chính trị, xây dựng phong trào toàn dân thì lực lượng
nòng cốt phải là công an địa phương. Bên cạnh đó, Công an TP phải xây
dựng các kế hoạch, các chuyên đề trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm
băng nhóm.
“Thời anh Chung làm Giám đốc Công an TP tôi rất yên tâm. Thế nhưng
một năm nay, băng nhóm vào bệnh viện, vào tận nhà riêng chém người, trấn
áp khiến tôi rất lo lắng”, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội thẳng
thắn nói.
Theo ông Nguyễn Hoài Nam tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp
như trên, có liên quan đến các kế hoạch, chuyên đề của ngành công an.
Và nếu các kế hoạch chuyên đề của ngành công an thực hiện tốt thì tội
phạm sẽ run tay. Ông Nam cho biết, việc mình chia sẻ những bất an kể
trên để thành phố cũng
Băng nhóm ‘xử’ thay tòa!
(PL)- Nhờ băng nhóm khủng bố tinh thần, đập phá, hành hung… để giải quyết nợ nần, tranh chấp.
LTS:TP.HCM đang rộ
chuyện người dân nhờ các băng nhóm giải quyết mâu thuẫn: Từ chuyện giành
khách trong mua bán đến tranh chấp nợ nần, nhà cửa… gây bất an cho
người dân, đặt ra cho chính quyền nhiều vấn đề cần suy ngẫm. Người trong
cuộc, công an, chuyên gia… nói và lý giải thực trạng này?
Các băng nhóm đang được “trọng dụng” để
giải quyết nợ nần, tranh chấp, thậm chí có vụ đang được tòa thụ lý nhưng
các bên cũng mượn tay băng nhóm gây sức ép, giải quyết cho lẹ.
Nhiều vụ đập phá tài sản, hành hung,
khủng bố tinh thần nhưng các cơ quan giải quyết rề rà, thậm chí ghi nhận
rồi để đó càng gây ra tâm lý mất niềm tin cho người dân…
Từ tạt sơn, khủng bố tinh thần
Mới đây, gia đình ông Vương Thanh Tùng ở
phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân liên tục bị nhóm côn đồ khủng bố
tinh thần bằng việc đe dọa, tạt sơn vào nhà.
Camera
an ninh ghi nhận hình ảnh nhóm côn đồ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang
tạt sơn. Sự việc được ông báo và công an phường đến ghi nhận vụ việc.
Theo ông Tùng, nguồn cơn là con rể của
ông có mâu thuẫn trong việc kinh doanh với một người khác. Trước đây,
người con rể có hùn với một thanh niên tên H. theo cách con rể ông bỏ
tiền ra xây dựng quán, còn H. trông coi việc sửa chữa, lợi nhuận từ việc
kinh doanh sẽ chia đôi. Tuy nhiên, sau khi xây dựng, sửa chữa quán,
người con rể của ông Tùng không kinh doanh mà cho người khác thuê, H.
đòi chia đôi số tiền cho thuê trong năm năm nhưng con rể ông không đồng
ý, chỉ trả công cho H. 50 triệu đồng. Từ đó gia đình ông liên tục bị đe
dọa, khủng bố tinh thần.
Chuyện tạt sơn, mắm tôm, nhắn tin đe dọa
không hiếm. Giữa tháng 4 vừa qua, dư luận xôn xao về một nhóm giang hồ
quận 4 kéo đến nhà 255 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, yêu cầu bà
H. giao nhà để trừ khoản nợ do người chồng đã bỏ trốn gây ra. Công an
ghi nhận mà chẳng xử lý gì được nhóm người này (trừ việc đưa hai người
đi cai nghiện vì dương tính với ma túy).
Dãy nhà trọ ở đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh bị đập phá. Ảnh: L.THOA
Từ năm 2009, phía ông Trọng đã cho người đến gây sức ép yêu cầu gia đình ông Vĩnh giao nhà. Ảnh: TL
Đến hành hung, gây rối
Hơn tháng trước, dư luận xôn xao vụ một
nhóm người cầm hung khí xông vào xịt hơi cay, đập phá quán kem trên
đường Trương Hán Siêu, phường Đa Kao, quận 1. Theo công an phường, hai
tiệm kem cạnh nhau mâu thuẫn vì tranh giành khách...
Cũng trong tháng 4-2017, tại phường 13,
quận Bình Thạnh xảy ra vụ một nhóm khoảng 20 người tự ý “cưỡng chế”, đập
phá dãy nhà trọ của bà Lương Thị Nhàn (60 tuổi, chủ khu nhà trọ). Khi
hay tin, anh H., con bà Nhàn (là trung úy CSGT), trình báo Công an
phường 13 và chạy xuống hiện trường. Tại đây, chứng kiến nhóm người dùng
xà beng đập phá tường, tháo mái tôn…, anh H. cự cãi thì bị nhóm người
hành hung gây thương tích.
Theo Công an quận Bình Thạnh, chủ hai
ngôi nhà kế bên tranh chấp và bên này cho là bên kia xây lấn nên cho
người vác búa tới đập.
Ồn ào không kém là vụ một nhóm người do
ông Nguyễn Đức Trọng (ngụ phường 17, quận Gò Vấp) dẫn đầu, xông vào căn
nhà 242 Nguyễn Oanh, phường 17 hành hung ông Nguyễn Quang Vĩnh bị thương
phải nhập viện vào chiều 14-5. Nhóm người xăm trổ này còn mang thùng
container bít lối đi của căn nhà ông Vĩnh đang sinh sống…
Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2002 vợ
chồng ông Nguyễn Đức Trọng mua căn nhà của gia đình ông Vĩnh. Sau khi
sang tên thì phát sinh tranh chấp. Năm 2012, TAND quận Gò Vấp có phán
quyết nhưng sau đó bản án bị hủy để xử lại. Ba năm sau, TAND TP.HCM xử
phúc thẩm nhưng đến tháng 9-2016 bản án này bị TAND Cấp cao tại TP.HCM
hủy theo thủ tục giám đốc thẩm.
Trước khi tòa thụ lý, phía ông Trọng đã
yêu cầu gia đình ông Vĩnh giao nhà và ngay từ năm 2009 nhiều thanh niên
đã đến gây sức ép, buộc mọi người ra khỏi nhà. Và giữa tháng 5-2017 vừa
qua, trong khi TAND quận Gò Vấp đang thụ lý lại vụ kiện thì xảy ra
chuyện hành hung, bít nhà bằng container…
Chậm xử lý
Trong vụ đập phá quán kem đánh dằn mặt ở
quận 1, “may mắn” tài sản bị thiệt hại là gần 3 triệu đồng nên Công an
quận 1 đã bắt giữ ba người để điều tra về tội hủy hoại tài sản. Riêng
hai vụ đánh người, đập nhà ở quận Gò Vấp và Bình Thạnh, những người chủ
mưu vẫn bình an vô sự.
Trung úy H., nạn nhân của vụ đập phá
nhà, hành hung đến chảy máu đầu, cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Công
an phường 13 mời anh đến làm việc. 45 ngày sau, Công an quận Bình Thạnh
mời anh H. đến lấy lời khai. “Trong quá trình lấy lời khai công an không
hề nhắc gì đến việc nhà trọ của gia đình tôi bị nhóm 20 thanh niên đập
phá, dù ngay từ đầu tôi đã yêu cầu xử lý nhóm người hành hung tôi về tội
cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản” - anh nói.
Theo các chuyên gia, với hình ảnh và
thông tin báo chí cung cấp, vụ việc có đủ dấu hiệu hình sự nhưng gần hai
tháng qua công an vẫn đang… tiếp tục xác minh.
Riêng vụ đánh người, bít nhà bằng
container ở quận Gò Vấp, dù Công an TP.HCM đã chỉ đạo điều tra làm rõ,
xử lý nghiêm và nạn nhân cũng có đơn yêu cầu xử lý hình sự hành vi cố ý
gây thương tích nhưng gần một tháng qua Công an quận Gò Vấp vẫn đang…
tiếp tục làm rõ.
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nổi lên nhiều băng nhóm
tội phạm hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tín dụng đen, đâm thuê
chém mướn, bảo kê bến bãi, nhà hàng, quán cà phê…
Thực hiện kế hoạch của Tổng cục Cảnh sát, hàng ngàn băng
nhóm bị triệt phá, các băng nhóm còn lại đều bị công an lập danh sách,
đưa vào tầm ngắm. Tại TP.HCM, bị đánh mạnh, các băng nhóm dạt sang các
địa bàn khác, móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự sử dụng vũ
khí nóng đi bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, trộm cắp, cầm đồ, cho vay nặng
lãi, tổ chức cờ bạc trái phép…
(Theo Đại tá LÊ TẤN TẢO, Phó Tổng Cục trưởng
Tổng cục Cảnh sát)
___________________________
77.432 vụ phạm pháp hình sự xảy ra từ năm 2010 đến 2015 ở
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà
Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Bình Phước, Long An). Trong đó
TP.HCM có số vụ phạm pháp hình sự chiếm 44,27%, Đồng Nai 14,8%... Đây
được xem là “vùng trũng” của các loại tội phạm.
_______________________
(Số sau:Chuyên gia, người trong cuộc lý giải hiện tượng này)
Iran hỗ trợ hết mức cho
Sự căng thẳng giữa Qatar và Saudia bắt đầu vào năm 2016, khi Qatar là
quốc gia Ả rập vùng Vịnh cuối cùng lên án chính phủ Iran về vụ những
người biểu tình nước này tấn công vào sứ quán Saudi Arabia ở Tehran,
diễn ra sau khi Saudi Arabia đã hành quyết giáo sĩ Nimr al-Nimr - một
thủ lĩnh tôn giáo uy tín trong cộng đồng Hồi giáo dòng Shia, không chỉ
của Saudi Arabia mà của cả cộng đồng Hồi giáo thế giới.
Bắt đầu từ đó, Saudi Arabia, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất
(UAE) và Ai Cập đã phát động nhiều hoạt động để ngăn chặn sự hợp tác của
Qatar với Iran.
Vào ngày 4/6/2017, khi những nỗ lực đơn lẻ thất bại, Saudi Arabia, Ai
Cập và Bahrin đã đồng loạt tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với
Qatar, với cáo buộc nước này “ủng hộ khủng bố” - một tội danh mà chính
họ cũng đang bị rất nhiều nước và tổ chức khác gắn cho.
Các nước này đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao, áp dụng các
biện pháp chế tài cứng rắn đối với chính quyền Doha để cấm máy bay, tàu
thủy Qatar vào không phận hoặc các cảng của Saudi Arabia và các đồng
minh, đồng thời cũng phong tỏa biên giới trên bộ.
Hơn nữa, Saudi Arabia nói rằng Qatar phải cắt đứt quan hệ ngoại giao
với Iran - đối thủ lớn nhất của các quốc gia Ả rập Sunni; chấm dứt hỗ
trợ tổ chức Anh em Hồi giáo - bị Ai Cập coi là khủng bố; phong trào
Hamas và Hezbollah - những địch thủ đáng gờm nhất của Israel.
Qatar đã từ chối thực hiện yêu cầu. Bộ trưởng Ngoại giao Qatari
Mohamad Bin Abdu Allah Al-Thani tuyên bố rằng Doha phản đối bất kỳ sự
can thiệp nào vào các hoạt động ngoại giao của mình và bảo đảm rằng
Qatar có thể kiên trì đối phó với các biện pháp trừng phạt.
Ông Mohamad Al-Thani cũng nói rằng "Không nước nào có quyền định
hướng nền chính trị của nước khác, không ai có quyền can thiệp vào công
việc nội bộ của Qatar”.
Đứng trước tình cảnh “đồng minh” đang bị các nước Ả rập bao vây,
phong tỏa, Iran đã lớn tiếng lên án các hành động của khối “NATO Sunni”
(hay còn gọi là NATO Ả rập) do Saudi Arabia dẫn đầu.
Qatar bị Saudi Arabia trừng phạt vì dám bắt tay Iran
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Qassemi, nói: "Giải
pháp cho những khác biệt quan điểm giữa các nước trong khu vực, kể cả
tranh chấp hiện tại giữa Qatar và ba nước láng giềng chỉ có thể thông
qua các biện pháp chính trị và hòa bình, cũng như sự đối thoại rõ ràng
giữa các bên liên quan".
Ông Bahram Qassemi nhấn mạnh, Cộng hòa Hồi giáo Iran kêu gọi tất cả
các nước láng giềng đang tham gia vào các tranh chấp ở phía nam Vịnh Ba
Tư nhớ lại những kinh nghiệm cay đắng trong quá khứ, kiềm chế và tiến
tới giảm căng thẳng, khôi phục hoà bình trong khu vực.
Nhiều chuyên gia Iran đã liên kết các hoạt động ngăn chặn Qatar của
Saudi với cuộc họp của các nước Ả rập với Mỹ tại Saudi Arabia vào cuối
tháng trước. Nhiều chuyên gia tin rằng, hành động của Riyadh đã được sự
phê chuẩn trước của Washington.
Tehran và Doha bắt đầu làm việc để chống lại các biện pháp trừng phạt
của Saudi. Iran đã lập tức cho phép Qatar Air sử dụng không phận của
mình và hơn 150 máy bay Qatar đã vượt qua bầu trời Iran mỗi ngày. Hơn
nữa, Iran tuyên bố sẽ giành ba cảng biển để xuất khẩu hàng hoá cho
Qatar.
Ngoài ra, có thông tin cho rằng, cùng với việc chính quyền Ankara có
thể triển khai tới 3.000 quân tới căn cứ quân sự ở Qatar, Tehran đã điều
lực lượng đặc nhiệm của Vệ binh Cộng hòa Iran sang Doha bảo vệ Quốc
vương Qatar al-Thani và một số cơ sở trọng yếu của nước này. Iran-Qatar: Con đường từ địch thủ đến bạn bè
Quan hệ ngoại giao giữa Iran và Qatar trong khu vực được được thiết
lập bởi Vua Iran là Mohammad Reda Pahlawi, khi ông đã đạt được thỏa
thuận về việc phân chia ranh giới giữa hai nước vào năm 1969.
Sau cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran với việc ông Ayatollah Ruhollah
Khomeini lên làm Lãnh đạo Tối cao, khai sinh một chính thể nhà nước Cộng
hòa Hồi giáo Iran, Qatar bắt đầu hỗ trợ tài chính cho cựu Tổng thống
Iraq Saddam Hussein trong cuộc chiến chống lại Iran từ năm 1980 đến năm
1988.
Tuy nhiên, ngay sau chiến tranh Doha đã ngay lập tức phục hồi một
phần quan trọng quan hệ với Tehran, bắt đầu bằng việc Iran và Qatar đồng
ý cùng nhau vận hành khu mỏ khí đốt phía Bắc Qatar vào năm 1989, vì 1/3
khu vực mỏ khí này nằm trong lãnh hải Iran.
Năm 1991, Qatar tái lập mối quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Iran,
nhưng mối quan hệ giữa Iran và Qatar đã không có bước phát triển đáng
kể, do sức ép nội tại trong đất nước Iran chống lại các nước vùng Vịnh
và áp lực của Saudi Arabia đối với Qatar.
Chính những áp lực chính trị rất lớn này đã dẫn đến sự thất bại của
một kế hoạch điều chỉnh cơ cấu an ninh ở các nước Ả Rập vùng Vịnh với sự
tham gia của Iran. Nó cũng làm Qatar buộc phải cắn răng hủy bỏ một dự
án xây dựng tuyến đường ống dẫn nước ngọt từ Iran sang nước này.
Năm 2006, mối quan hệ giữa Iran và Qatar đã có bước phát triển đáng
kể, với việc Doha đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng vũ
trang người Shiite Hezbollah trong cuộc chiến Lebanon năm 2006, nơi
Qatar là quốc gia đầu tiên gửi viện trợ nhân đạo đến Lebanon.
Hơn nữa, Qatar được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong các
cuộc đàm phán kết thúc chiến tranh Lebanon năm 2006, nhờ việc sử dụng
mối quan hệ với Israel để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.
Sau cuộc chiến tranh năm 2006, mối quan hệ giữa Qatar và Hezbollah đã
được tăng cường đáng kể. Qatar đã hợp tác với Iran để tái thiết
Lebanon, đặc biệt là khu ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut và các làng
mạc ở phía nam nước này, trở thành “ân nhân” của chính quyền Beirut.
Qatar duy trì sự độc lập trong chính sách và luôn “làm trái ý” của Saudi Arabia
Iran đã nỗ lực làm việc để phát triển quan hệ Syria-Qatar và sau đó,
Qatar đã tiếp tục bắc cầu để phát triển quan hệ Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuối cùng, một trong những liên minh mạnh nhất và kỳ lạ nhất (theo
một số chuyên gia) trong khu vực đã được sinh ra bao gồm: Syria, Iran,
Qatar, Hamas và Hezbollah. Hơn nữa, Syria và Qatar đã thúc đẩy Thổ Nhĩ
Kỳ đóng góp công lớn vào cuộc đàm phán Iran-Mỹ về chương trình hạt nhân
của Iran.
Trong tháng 2/2010, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Hamad
bin Jassim bin Jabor al-Thani nói rằng, việc bao vây Iran sẽ dẫn tới
"cuộc chạy đua hạt nhân" trong khu vực, đồng thời ông Sheikh Jaber cũng
kêu gọi một cuộc "đối thoại trực tiếp giữa Iran và Hoa Kỳ".
Tháng 5/2010, Vua Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani và Tổng
thống Syria Bashar al-Assad đã đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với
những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm ra một giải pháp ngoại giao cho
chương trình hạt nhân của Iran.
Trong năm 2011, bất chấp sự sụp đổ của liên minh do Iran và Qatar tạo
ra do cuộc khủng hoảng Syria và sự ủng hộ của Qatar cùng với Thổ Nhĩ Kỳ
cho các nhóm đối lập và các nhóm khủng bố, mối quan hệ giữa Iran và
Qatar đã không hề bị ảnh hưởng.
Cũng như vậy, Qatar đã không chỉ trích Iran vì những cuộc biểu tình
dữ dội ở Bahrain, miễn cưỡng trong việc lên án vụ tấn công Đại sứ quán
Saudi Arabia ở thủ đô Tehran của Iran - hành động được coi là đối lập
hoàn toàn với các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh khác.
Saudi Arabia đang đẩy Qatar vào tay Iran
Trừng phạt phản tác dụng: Saudi đẩy Qatar vào vòng tay Tehran
Như vậy, "đầu tư chung về khí đốt" có thể là một trong những yếu tố
quyết định mối quan hệ Qatar-Iran, bởi đây là nguồn thu nhập quốc gia
quan trọng nhất ở Qatar. Hơn nữa, sự hỗ trợ của Doha cho tổ chức “Anh em
Hồi giáo” và Hezbollah đã làm cho họ gần gũi hơn với Tehran - nước cũng
đã ủng hộ Hamas trong một thời gian rất dài.
Tuy nhiên, mặc dù trước đây Iran đã đẩy mạnh các nỗ lực nhằm thu hút
Qatar vào phạm vi ảnh hưởng của mình ở Trung Đông nhưng vẫn chưa đạt
được một mối quan hệ đồng minh bền vững.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng, chính những hoạt động bao
vây, trừng phạt Qatar của khối “NATO Sunni” do Saudi dẫn đầu trong tình
hình hiện nay sẽ phản tác dụng đối với chính quyền Riyadh, góp phần tích
cực mang lại những thành công trong chiến lược mà Tehran đang thúc đẩy.
Theo Thiên NamĐất Việt
Tổng thống Putin "lên chức"
11/06/2017 09:42 GMT+7
Dù
thường tránh nói về chuyện gia đình riêng nhưng trong cuộc trả lời
phỏng vấn gần đây của đạo diễn Oliver Stone, Tổng thống Nga Putin hé lộ
đã lên chức ông ngoại.
Trong
bộ phim tư liệu gồm 4 phần với nhan đề "Phỏng vấn Putin", đạo diễn
Oliver Stone đặt câu hỏi liệu người đứng đầu nước Nga có yêu cháu ngoại
không. Tổng thống Putin thừa nhận ông rất yêu nhưng không có thời gian
chơi cùng các cháu.
Theo
Sputniks, bộ phim tài liệu về Tổng thống Putin sẽ được lên sóng kênh
truyền hình Showtime vào 12-15/6. Tuy nhiên, một số phần của phim đã
được công bố.
Trong cuộc họp báo hàng năm vào cuối năm 2015,
Putin hé lộ thông tin về các con gái. Nhà lãnh đạo này nói, ông rất tự
hào về họ và "các con gái tôi vẫn đang học và làm việc. Các con gái tôi
nói thành thạo 3 ngoại ngữ châu Âu. Một đứa có thể nói 1-2 thứ tiếng
châu Á, còn đứa kia thạo 4 ngoại ngữ châu Âu. Chúng đều dùng ngoại ngữ
trong công việc".
"Tôi không bao giờ thảo luận các vấn đề liên
quan tới gia đình. Bọn nhỏ không tham gia kinh doanh hay chính trường",
Tổng thống Putin nói và cho biết thêm, các con gái của ông đều sống ở
Nga và chưa bao giờ thay đổi nơi sinh sống.
"Tôi
không bao nói chính xác nơi con gái mình làm việc cũng như chúng đang
làm gì, vì nhiều lý do, gồm cả lý do an ninh", Putin lý giải. Nhà lãnh
đạo này nhấn mạnh mỗi người đều có quyền với vận mệnh mình và "các con
gái tôi chưa bao giờ thích bị chú ý....Chúng sống cuộc sống của mình".
Cũng
trong năm 2015, Putin tiết lộ, ông vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiện
với vợ cữ Lyudmila. Và rằng, đôi khi ông thức tới 2h sáng vì trò chuyện
với vợ cũ và hai con gái Maria, Ekaterina.
Trước đó, trong cuộc họp báo cuối năm 2014, Putin nói, ông đang yêu và được yêu. Hoài Linh
Tổng thống Trump chỉ trích cựu Giám đốc FBI là 'hèn nhát'
20:13 11/06/2017
Tổng thống Mỹ chỉ trích cựu giám đốc FBI James Comey có thể đã làm rò rỉ nhiều điều hơn và nói việc này là "rất hèn nhát".
Sáng 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Twitter chỉ trích ông James
Comey, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), về việc tiết lộ
cho một người bạn thân bản ghi chép một cuộc nói chuyện giữa ông Comey
và vị tổng thống.
"Tôi tin rằng những tiết lộ của ông Comey còn nhiều hơn nhiều những
gì mọi người có thể nghĩ tới. Hoàn toàn phi pháp? Rất hèn nhát!", ông
Trump viết trên Twitter.
Lời chỉ trích của ông Trump xuất hiện sau khi ông Comey dự phiên điều
trần trước Thượng viện Mỹ hôm 8/6 về những vấn đề liên quan cuộc điều
tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ cũng như lý do ông Comey bị cách chức.
Tại buổi điều trần kéo dài gần 3 tiếng, cựu giám đốc FBI đã cáo buộc
Nhà Trắng "dối trá" khi sa thải ông. Ông Comey cũng tiết lộ chính ông đã
đưa bản ghi chép cuộc nói chuyện hồi tháng 2 giữa ông và Tổng thống
Trump cho một người bạn là giáo sư tại Đại học Luật Columbia và nhờ
người này công bố với báo giới.
Ông James Comey tuyên thệ trước khi bắt đầu phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 8/6. Ảnh: Reuters.
Theo ghi chép, trong cuộc gặp, ông Trump đã "hy vọng" ông Comey dừng
cuộc điều tra về tướng Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, liên
quan đến mối liên hệ giữa Moscow và phe Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm
2016. Ông Comey cho biết ông ghi chép về cuộc gặp là vì lo ngại rằng
"ông ấy (Tổng thống Trump) có thể sẽ nói dối" về việc đó.
Ông Comey thừa nhận Tổng thống Trump đã không dùng những từ ngữ mang
tính ra lệnh trong cuộc gặp đó. Tuy nhiên cựu giám đốc FBI coi câu nói
"Tôi hy vọng anh có thể để anh ta (Flynn) ra đi" của ông Trump là "chỉ
thị" và đã không "tuân theo".
Trước đó, một ngày sau phiên điều trần, Tổng thống Trump đã cáo buộc
ông Comey khai man về cuộc trò chuyện giữa hai người và tuyên bố sẵn
sàng điều trần trước tòa về cuộc gặp gây tranh cãi này.
Cựu giám đốc FBI James Comey bất ngờ bị sa thải hôm 9/5 với lý do sai
sót trong quá trình điều tra bê bối sử dụng email của cựu Ngoại trưởng
Hillary Clinton. Động thái này khiến tổng thống Mỹ vấp phải nhiều tranh
cãi trong bối cảnh FBI đang tiến hành điều tra về mối liên hệ giữa đội
ngũ tranh cử của ông với Moscow.
Người mua vé số Powerball tại một cửa hàng ở bang Illinois. Ảnh: WHIG.
Sau 19 lần quay liên tiếp không có người trúng, giải độc đắc xổ số Powerball tăng lên 435 triệu USD. Theo USA Today,
đây là giải lớn thứ tám trong lịch sử Powerball và lớn thứ mười lịch sử
Mỹ. Powerball quay số vào tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Lần quay số
tiếp theo diễn ra vào tối 10/6.
Lần gần nhất giải độc đắc có chủ là ngày 1/4, Mike Bond, người phát
ngôn công ty xổ số California, nói. California là một trong số 44 bang,
cùng thủ đô Washington D.C., Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ,
tham gia Powerball.
"Những người mà bạn không nghĩ họ chơi xổ số cũng đang mua vé
Powerball", Nathan Buckwalter, quản lý một cửa hàng tiện lợi ở thành phố
Quincy, bang Illinois, nói. Nhiều khách hàng vào trả tiền xăng đã quyết
định mua một vé khi nhìn thấy giải thưởng 435 triệu USD.
Giải độc đắc lớn thứ bảy trị giá 435,3 triệu USD thuộc về một người đàn
ông bang Indiana hôm 22/2. Người này, là một công nhân và từng tốt
nghiệp Đại học Purdue, chọn nhận giải thưởng một lần bằng tiền mặt hồi
tháng 3. Số tiền anh nhận được với lựa chọn này là 263,5 triệu USD.
Tỷ lệ trúng độc đắc của Powerball là 1 trên 292 triệu. Powerball sẽ
chọn 5 số từ 1 đến 69 và số thứ 6 chọn từ 1 đến 26. Vé độc đắc cần có đủ
6 con số này. Nếu giải tối nay có chủ, người trúng có thể chọn nhận
ngay 273 triệu USD tiền mặt hoặc nhận toàn bộ giải thưởng nhưng được trả
dần 30 lần trong 30 năm.
Giải độc đắc Powerball đạt mức kỷ lục 1,6 tỷ USD hồi tháng 1/2016 với
ba vé trúng giải được bán ra ở bang Florida, California và Tennessee.
TTO - Tên thủ lĩnh khét
tiếng Abu Bakr al-Baghdadi của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS
được cho là đã bị thiệt mạng do trúng bom.
Tên giáo sĩ Abu Bakr al-Baghdadi trong một lần xuất hiện hiếm hoi - Ảnh: AFP
Một số thông tin chưa được xác minh do kênh
truyền hình nhà nước Syria đăng tải cho biết Abu Bakr al-Baghdadi, thủ
lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), đã bị tiêu diệt trong
một cuộc không kích tại Syria.
Đương nhiên, theo đó thành quả này là thuộc về quân đội Syria.
Theo nguồn tin này, thành phố Raqqa, phía bắc của Syria, nơi được coi
là thủ phủ của lực lượng IS, đã bị không kích dữ dội vào đêm 10-6 cùng
thời điểm lực lượng liên minh quốc tế tập trung tấn công giải phóng nơi
này.
Hãng thông tấn Amaq của IS đã đăng tải nhiều hình ảnh về những thiệt
hại tại thành phố này. Các báo cáo ghi nhận lực lượng liên quân do Mỹ
đứng đầu cũng đã tiến hành một cuộc không kích tại Raqqa cũng trong ngày
này.
Trước đó, vào hồi tháng
7-2014, tên thủ lĩnh Al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập cái gọi là "vương
quốc Hồi giáo" trên một vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria.
Hắn từng có lúc bị cho là bị thương nặng hoặc thiệt mạng nhưng sau
đó, vào tháng 12-2016, Lầu Năm Góc xác nhận tên này vẫn còn lãnh đạo IS.
Phía Mỹ ra giá 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc
tiêu diệt được hắn.
Vào tháng 4 vừa qua, tên Ayad al-Jumaili, nhân vật số 2 của IS và
cũng được phong là "Bộ trưởng chiến tranh" đã thiệt mạng vì trúng bom,
theo thông tin từ đài truyền hình Iraq.
Kể từ tháng 9-2014, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành không kích
nhiều mục tiêu của IS tại Syria. Hiện các lực lượng tại Syria do Mỹ ủng
hộ đã tiến sâu vào thành phố Raqqa, trong đó có Các Lực lượng Dân chủ
Syria (SDF) - một nhóm vũ trang người Kurd và người Ả rập được liên quân
do Mỹ đứng đầu hậu thuẫn.
SDF bắt đầu tấn công vào Raqqa từ hôm 6-6 vừa qua và hiện đã chiếm
được huyện al-Mishlab, ở cực đông của Raqqa và chiếm được huyện
al-Sabahia ở phía tây. Ngoài ra, lực lượng này cũng chiếm được Mishlab
và một nửa huyện Sabahia, đồng thời đang tiến về huyện al-Romania ở tây
bắc thành phố Raqqa.
Theo thống kê, ước tính có khoảng 3.000-4.000 tay súng thánh chiến
của IS đang cố thủ tại Raqqa, nơi các thủ lĩnh chiến trường và lãnh đạo
IS đóng đô và sử dụng nơi đây để lên kế hoạch cho các cuộc tấn công
khủng bố trên toàn thế giới.
TÚ ANH
Cãi nhau với bạn gái, thanh niên ném vỡ kính xe buýt, ông già bị thương
Hoàng Hải |
3
Chiếc xe buýt bị thủng một lỗ lớn.
Sự việc trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 11/5, trên đường Phạm Ngọc Thạch, TP. Hà Nội.
Theo các nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên họ trông thấy một đôi nam nữ trẻ cãi vã tại bến xe buýt. Lúc này, người nam thanh niên doạ nếu bạn gái bước lên xe buýt sẽ ném vỡ cửa kính.
Khi
đó, nhiều người chỉ nghĩ nam thanh niên này nói đùa. Tuy nhiên, chỉ sau
lời doạ nạt này, khi cô gái vừa bước lên xe, nam thanh niên đã cầm 1
viên gạch lớn ném thẳng vào cửa kính xe buýt.
Viên gạch trên sau khi làm một thủng 1 lỗ to đã làm vỡ đầu 1 hành khách trung niên ngồi sát cửa kính.
Ngay
sau khi xảy ra vụ việc nhận viên xe buýt cùng hành khách đã truy đuổi
nam thanh niên manh động trên nhưng hắn đã chạy thoát. Sau đó, cô gái đi
cùng nam thanh niên này đã đựoc mời về CA phường Kim Liên, quận Đống Đa
làm rõ.
Viên gạch lớn trên xe buýt.
Tại hiện trường ngoài vệt kính vỡ và viên gạch thì còn rất nhiều vệt máu loang trên thành xe.
Trao
đổi với PV về hành động trên của nam thanh niên, Luật sư Nguyễn An Thơm
- Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn An (đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho
biết: Nam thanh niên này có dấu hiệu phạm tội cố ý làm hư
hỏng tài sản người khác theo Điều 143 BLHS và Tội cố ý gây thương tích
theo Điều 104 BLHS. "Xuất phát từ mâu
thuẫn với bạn gái nên khi thấy cô gái bỏ đi lên xe búyt thì đối tượng đã
bực tức cầm viên gạch ném vào cửa kính xe. Hành
vi của nam thanh niên là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến 2 khách
thể BLHS bảo vệ đó là sức khỏe của con người và quyền sở hữu của người
khác. Tuy nam thanh niên không có
mong muốn gây thương tích cho hành khách trên xe nhưng buộc phải nhận
thức khi cầm gạch ném vỡ cửa kính bên trong có người ngồi sẽ gây thiệt
hại cho tính mạng, sức khỏe của người khác. Lỗi
của nam thanh niên trong vụ gây thương tích là lỗi cố ý gián tiếp. Hậu
quả xảy ra đến đâu thì nam thanh niên phải chịu trách nhiệm đến đó", Luật sư Thơm cho biết.
Kính xe buýt bị thủng một lỗ lớn.
Luật
sư Thơm cũng cho hay, nếu hậu quả chết người xảy ra thì nam thanh niên
phải chịu trách nhiệm về Tội giết người theo Điều 93 BLHS.
Để
có căn cứ xử lý nam thanh niên này, cơ quan điều tra cần định giá trị
giá tài sản hư hỏng. Nếu trị giá tài sản trên 2.000.000 đồng thì thanh
niên trên có thể bị xử lý theo Điều 143 BLSH.
Đối
với hành vi gây thương tích cho hành khách cũng cần phải giám định tỷ
lệ % thương tích để làm căn cứ xử lý tương ứng theo Điều 104 BLHS.
theo Trí Thức Trẻ
Hình ảnh khu dinh thự “siêu khủng” của Giám đốc Sở ở Yên Bái
Hình ảnh khu dinh thự “siêu khủng” của Giám đốc Sở ở Yên Bái
Dinh thự của gia đình ông Phạm Sỹ Quý nằm trong khu vui chơi của phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Phía trước biệt thự tựa núi, nhà sàn và nhà thờ của gia đình ông Quý là hồ nước tuyệt đẹp.
Khu dinh thự của gia đình ông Quý chiếm hơn 13.000m2.
Theo quan sát, khu dinh thự "khủng" này gồm các công trình như biệt thự, nhà sàn, nhà thờ, hồ nước...
... phía sau được bố trí trồng cây theo các bậc thang bám vào triền đồi.
Biệt thự và nhà sàn sát nhau.
Biệt thự được sơn màu trắng và thiết kế khá hiện đại.
Nhà thờ được xây dựng sát khu tường bao, phía trước được trang trí hòn non bộ.
Nhà sàn được thiết kế khá đơn giản. Đây là khu dinh thự mới được đưa vào sử dụng nên diện tích cây xanh bao phủ còn ít.
Hồ nước được thiết kế với một
cây cầu dây văng bắc qua, càng tạo thêm điểm nhấn cho khu dinh thự của
gia đình ông Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường.
Ngày 9/6, ông Trần Nhật Tân,
chánh thanh tra tỉnh Yên Bái đã ký quyết định thanh tra việc chấp hành
các quy định của pháp luật về đất đai, việc cấp phép xây dựng và quản lý
xây dựng khu dinh cơ của gia đình ông Giám đốc Sở TN - MT. Thời hạn
thanh tra được nêu trong vòng 45 ngày, không tính ngày nghỉ, ngày lễ.
Nguyễn Dương - Toàn Vũ
Có nên làm đường sắt Tân Sơn Nhất - Long Thành?
Các chuyên gia cho rằng nếu làm đường sắt nhanh (dài 43 km) sẽ tốn cả tỉ USD
Thông tin Bộ GTVT cho biết sẽ
đầu tư xây dựng tuyến đường sắt dài 43 km nối Cảng hàng không quốc tế
Long Thành (tỉnh Đồng Nai) với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
(TP.HCM) thu hút sự quan tâm của dư luận.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng cần cân nhắc kỹ hiệu quả cũng như thời điểm triển khai.
Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, chủ trương thực hiện
tuyến đường sắt này xuất phát từ nhu cầu của ngành hàng không, khi sân
bay Tân Sơn Nhất hiện đã quá tải. Về nguồn vốn, ông Nghĩa cho biết sẽ
huy động nhiều kênh như ngân sách, ODA, các nhà đầu tư, cổ phần hóa...
Riêng giai đoạn giải phóng mặt bằng, không thể huy động vốn ODA hay tư
nhân nên chỉ có thể lấy từ ngân sách. Ông Nghĩa cho rằng dự án này cần
làm ngay tiếp theo dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và khẳng
định: “Đây là cách tiếp cận phải rất trách nhiệm, nếu không chúng ta cứ
bỏ tiền ra nhưng việc khai thác các hiệu quả từ đất, từ các dự án này sẽ
thấp”.
Thảo luận tại hội trường QH chiều 8.6, đại biểu Phạm Minh Chính,
Trưởng ban tổ chức T.Ư đề xuất giải pháp tìm nguồn để giải phóng mặt
bằng sân bay Long Thành (Đồng Nai).
Không có trong quy hoạch
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tuyến đường sắt này chưa cần
thiết, không có trong quy hoạch và quan trọng nhất là cần làm rõ tính
hiệu quả khai thác. Nhận xét về đề xuất làm tuyến đường sắt trên của
lãnh đạo Bộ GTVT, một kỹ sư chuyên ngành đường sắt nói ngay: “Muốn làm
đường sắt thì cũng phải theo quy hoạch. Trong quy hoạch GTVT TP.HCM
không có tuyến đường sắt này mà chỉ có tuyến đường sắt từ Tân Sơn Nhất
đi đến Thủ Thiêm (Q.2)”. Vì thế, vị chuyên gia trên cho rằng nếu muốn
làm đường sắt kết nối với sân bay Long Thành thì nên nghiên cứu xây dựng
tuyến đường sắt bắt đầu từ ga Thủ Thiêm, Q.2 và đến sân bay Long Thành,
chứ không phải từ Tân Sơn Nhất.
Nếu có kinh phí, tôi đề nghị nên tập trung
mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất... Đó là những việc ưu tiên làm. Còn tuyến
đường sắt này, hãy để 30 - 40 năm nữa
Chuyên gia giao thông Phạm Sanh
Còn theo TS - chuyên gia giao thông Phạm Sanh, tuyến đường sắt như
đề xuất của lãnh đạo Bộ GTVT không có tác dụng nhiều cho giao thông kết
nối vì hiện đã có đường bộ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến
cao tốc này đã nối đến Q.2, gần sân bay Tân Sơn Nhất. Khách quốc nội từ
sân bay Tân Sơn Nhất có thể đi các tuyến xe buýt đến sân bay quốc tế
Long Thành. Ông Sanh phân tích thêm, TP.HCM còn hàng loạt dự án giao
thông đang thiếu tiền để đầu tư, xây dựng; nhiều tuyến đường sắt đô thị
(metro) đến nay vẫn chưa làm được vì chưa có kinh phí. Nếu làm tuyến
đường sắt dài 43 km từ sân bay Long Thành thì chỉ nên kéo dài đến Q.2,
TP.HCM. Vì theo quy hoạch, TP.HCM đã có tuyến metro nối sân bay Tân Sơn
Nhất đến Q.2.
Đầu tư đường bộ rẻ hơn
Theo thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng (Việt kiều Đức), nếu xây dựng tuyến
đường sắt nhanh kết nối sân bay quốc tế lớn như Long Thành và sân bay
quốc nội (sau này) như Tân Sơn Nhất, với thời gian tàu chạy khoảng 20
phút, giúp hành khách đi thẳng luôn một mạch ra sân bay là cần thiết.
Nhiều TP lớn trên thế giới như Frankfurt, Munich (Đức), Thượng Hải
(Trung Quốc)... hiện sử dụng đường sắt nhanh để giải phóng hành khách từ
sân bay quốc tế đến quốc nội và ngược lại.
Tuy nhiên, chi phí xây dựng tuyến đường sắt nhanh dài 43 km như đề
xuất của Bộ GTVT, theo tính toán của ông Đồng là không dưới 1 tỉ USD.
Việc thu xếp kinh phí, nếu vay nước ngoài thì lo nợ công tăng cao. Vì
vậy, theo ông Đồng, trong 10 - 20 năm tới nên tập trung đầu tư mở rộng
tuyến đường bộ cao tốc hiện có, kết nối thẳng sân bay Long Thành. Suất
đầu tư đường bộ thấp hơn, chỉ bằng 1/3 đường sắt cao tốc. Dù vậy cũng
phải giữ không gian, có thể trên 20 năm sau thì làm đường sắt. Khu vực
làm đường sắt trong tương lai tuyệt đối không được xây dựng khu dân cư.
Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện chỉ có 2 làn xe Ảnh: Công Nguyên
Chuyên gia giao thông Phạm Sanh bày tỏ: “Ngay cả dự án sân bay Long
Thành cũng đang thiếu tiền đền bù giải tỏa. Hệ thống đường bộ cao tốc
bắc - nam cũng đang thiếu tiền để đầu tư. Nếu có kinh phí, tôi đề nghị
nên tập trung mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất... Đó là những việc ưu tiên
làm. Còn tuyến đường sắt này, hãy để 30 - 40 năm nữa”.
Khi được hỏi về đề xuất xây dựng tuyến đường sắt kết nối 2 sân bay
Long Thành và Tân Sơn Nhất, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm
bộ môn kỹ thuật hàng không - Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, nói thẳng:
“Không dễ dàng chút nào để làm tuyến đường sắt này. Đường sắt chỉ có
hiệu quả khi làm đoạn dài, chứ chỉ đến Long Thành mà không tính toán
trước đoạn nối tiếp theo thì hoàn toàn không hiệu quả. Bộ GTVT phải tính
toán thật chi tiết, kỹ lưỡng các yếu tố như: nguồn tiền ở đâu để giải
tỏa và xây dựng? Khi vận hành có hiệu quả? Bao nhiêu lượt khách đi lại?
Bao giờ thu hồi vốn?”. Ông Tống khẳng định rằng phương án mở rộng đường
bộ đến sân bay Long Thành chắc chắn tốt hơn so với việc giải tỏa hàng
ngàn căn nhà, đất, để làm đường sắt. “Hiện đường bộ cao tốc TP.HCM đi
Long Thành mỗi bên chỉ cho 2 làn xe ô tô chạy. Chỉ cần 2 xe tải chạy
song song đã thấy nguy hiểm. Khi có sân bay Long Thành chắc chắn tuyến
cao tốc này sẽ quá tải, vì vậy nên dành tiền mở rộng đường bộ”
Không chỉ không đồng tình với đề xuất làm tuyến đường
sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, PGS-TS Nguyễn Thiện
Tống còn cho rằng, nên chăng thu hồi sân golf trong sân bay Tân Sơn
Nhất để lấy đất mở rộng sân bay này. Khi đó, Tân Sơn Nhất sẽ đáp ứng nhu
cầu hàng không đến năm 2050. Về lâu dài, cần mở thêm các tuyến đường bộ
kết nối ra Long Thành.
Nguyễn Đình Mười
Bị MU từ chối gia hạn hợp đồng, Ibrahimovic đeo giày đi ngủ
Như đã biết, mới đây, MU đã điền tên Ibrahimovic vào danh sách
thanh lý gửi lên Ban tổ chức Premier League. Điều đó có nghĩa rằng tiền
đạo người Thụy Điển sẽ rời khỏi Old Trafford sau khi hết hạn hợp đồng
vào cuối mùa giải.
Ibrahimovic đeo giày đi ngủ để "nhắn nhủ" MU
Sở dĩ MU quyết định chia tay Ibrahimovic bởi cầu thủ này vừa dính
chấn thương nặng ở đầu gối trong mùa giải vừa qua. Mặc dù chân sút người
Thụy Điển đã có thể tập luyện trở lại với bóng nhưng BLĐ Quỷ đỏ lo ngại
khả năng cầu thủ này tái phát chấn thương bất kỳ lúc nào. Với cầu thủ
lương cao như Ibrahimovic (khoảng 370.000 bảng/tuần), việc tái ký hợp
đồng với anh được xem là canh bạc mạo hiểm.
Dù vậy, Ibrahimovic không có ý định giải nghệ. Thậm chí, tiền đạo này
muốn tiếp tục thi đấu bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Mới đây, Ibrahimovic
đã đăng tải đoạn video đầy ẩn ý trên trang Instagram cá nhân của mình.
Trong đoạn video này, Ibrahimovic đang nằm trên giường. Sau đó, tiền
đạo này từ từ kéo chăn và lộ ra đôi chân đang đi giày. Đó là có thể hành
động ẩn ý của Ibrahimovic nhằm “đáp trả” MU cũng như nhắn nhủ những CLB
khác rằng anh sẵn sàng ra sân bất kỳ lúc nào.
Trong thời gian qua, người đại diện của Ibrahimovic, siêu cò Mino
Raiola đang chạy đôn chạy đáo tìm bến đỗ cho thân chủ mình. Thời gian
tới, MU vẫn hỗ trợ Ibrahimovic để điều trị chấn thương đầu gối.
H.Long
Ngọc Trinh đời thật và ảnh đã qua photoshop khác nhau như thế nào?
Hình ảnh Ngọc Trinh trong buổi tổng duyệt cho chương trình "Đêm hội chân
dài 11" chưa qua photoshop khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Công
chúng dường như đã mất lòng tin vào loạt ảnh "đánh lừa" thị giác trên
mạng xã hội.
Ngày 10/6 vừa qua, Ngọc Trinh
cùng dàn mẫu của Venus đã có mặt lại Berlin, Đức để tham gia chương
trình "Đêm hội chân dài 11". Tất nhiên, "Đêm hội chân dài" cũng là dịp
để "gà cưng" của Khắc Tiệp "bung lụa" với những màn trình diễn nội y
nóng bỏng.
Khi dàn mẫu được tiết lộ, có lẽ cái
tên được trông chờ tỏa sáng nhất trong chương trình chính là Ngọc
Trinh. Những hình ảnh Ngọc Trinh tập luyện cho đêm trình diễn khiến fan
hết lời khen ngợi bởi nước da trắng không tì vết, thân hình bốc lửa với
đôi chân dài miên man và vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, một
số bức ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa được chia sẻ trên mạng xã hội
ngay sau đó đã "bóc mẽ" thân hình không mấy hoàn hảo của cô khiến người
hâm mộ "ngỡ ngàng".
Trong
hình, ngoài thần thái sang chảnh thì đôi chân nuột nà và vòng eo con
kiến của Ngọc Trinh khiến người xem không thể rời mắt.
Tuy
nhiên, ở ngoài sự thật lại không phải như thế. Vóc dáng của cô khá nhỏ,
chân ngắn, không được thon thả, gọn gàng và so với ảnh ê-kíp chia sẻ.
Đây
không phải là lần đầu tiên cư dân mạng "đứng hình" khi nhìn ảnh ngoài
đời thật và ảnh "nữ hoàng nội y" cùng ê-kíp chia sẻ trên các phương tiện
truyền thông. Trước đó, trong event Bắc Ninh, cô từng khiến người hâm
mộ "không nói lên lời" khi nhìn thấy ảnh trước và sau khi chỉnh sửa. Ở
bức ảnh do người hâm mộ chụp, bộ đầm cúp ngực màu hồng khiến Ngọc Trinh
lộ nhược điểm thân hình gầy gò, thiếu sức sống và nước da không được
trắng sáng như cô chia sẻ trên facebook.
Da trắng dáng chuẩn thế này nhé!
Nhưng hình ảnh thật thì lại khác xa hoàn toàn.
Nhiều cư dân mạng "hết hồn" với thân hình xập xệ của "nữ hoàng nội y".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét