Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 690

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                              Tin tức  Đông Tây 24 giờ ngày 1/6/2017
Thời sự Let's cà phê sáng 2/6/2017


                                                         Tin biển đông sáng 2/6/2017

                                                                      tin quân sự

                            Dân Việt vui mừng, Trung Quốc tức học máu với tuyên bố chung Việt - Mỹ

Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại"

Thứ Sáu, ngày 02/06/2017 00:30 AM (GMT+7)
 

Hơn 1 thế kỷ trôi qua, ngôi nhà của Bá Kiến, nhân vật có thật được cố nhà văn Nam Cao miêu tả trong tác phẩm “Chí Phèo” không hề xuống cấp.

Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 1
Nhà của Bá Kiến là ngôi nhà thời kiểu thôn quê Bắc Bộ những năm đầu thế kỷ 20, xây trên một khu đất rộng chừng 900m2 (tại làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).  Nhà có mặt nhìn về hướng Đông Nam, theo đúng cách phong thủy của người Phương Đông Việt xưa
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 2
Dù đã nhuộm màu thời gian nhưng ngôi nhà vẫn giữ được nét cổ kính của gia đoạn 1940 – 1945. Người dựng ngôi nhà này chính là cụ Cựu Hanh, một lái buôn giàu có nổi tiếng khắp vùng nam đồng bằng Sông Hồng lúc bấy giờ. Cụ đã  thuê một tốp thợ mộc hơn 20 người ở phủ Lý Nhân làm ròng rã gần 1 năm mới xong
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 3
Chủ nhân thứ hai là ông Trần Duy Xầm, con trai cụ Hanh. Khi ông Xầm mất đi, ngôi nhà được giao cho con trai tên là Trần Duy Cát
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 3
Sau khi trải qua 7 đời chủ, đến tháng 11/2007, ngành Văn hóa - Thông tin Hà Nam đã mua lại ngôi nhà này với giá 700 triệu đồng từ vợ ông Trần Hữu Hoà và giao cho Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Lý Nhân quản lý
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 5
Trải qua “thăng trầm” của chiến tranh cũng như, cũng như những câu chuyện “ba chìm bảy nổi” của 7 đời chủ nhà. Chính vì vậy, đến nay ngôi nhà được coi như “báu vật” của làng Vũ Đại
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 6
Ngôi nhà được coi “độc nhất vô nhị”, khắp phủ Lý Nhân và các tỉnh khác khó mà bì kịp thời bấy giờ
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 7
Tất cả gỗ của ngôi nhà này đều bằng lim. Trên các văng, kèo, li tô được chạm khắc nhiều chữ nho, hình rồng
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 8
Nhà có 3 gian theo truyền thống người Việt Nam, có 4 hàng cột với tổng cộng 16 cây cột lim, chân cột được kê đá tảng là một loại đá xanh được đẽo gọt công phu
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 9
Mái nhà lợp duy nhất một loại ngói ta theo kiểu bít đốc, hai đầu bờ nóc có đấu vuông giật cấp
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 10
Cửa ghép bức bàn, ngoài hiên có một hàng dãi dùng (hay còn gọi là tấm liếp) chống nắng và mưa được làm bằng gỗ
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 11
Khi xây dựng ngôi nhà, người ta trộn mật mía, bồ hóng vào vôi và thêm một số phụ gia khác để làm thành hồ xây nhà
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 12
Gạch dùng xây tường và lát nền nhà thì được nung bằng rơm nên dù qua thời gian nhưng bức tường vẫn không hề bong tróc.
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 13
Toàn bộ cột kèo của ngôi nhà Bá Kiến được chạm khắc hình rồng, phượng rất tinh xảo
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 14
Ngôi nhà đã hơn 100 năm tuổi nhưng mái ngói vẫn chưa phải tu sửa, và không bị dột nát. Người trông coi ngôi nhà cho biết nếu cần thiết vẫn có thể dẫm lên mái ngói để đi lại mà không hề sợ gãy vỡ
Chuyện ít biết về "ngôi nhà Bá Kiến" hơn 100 năm tuổi ở "làng Vũ Đại" - 15
Hiện nay ngôi nhà đang được giao cho UBND xã Hòa Hậu phụ trách trông coi, đón tiếp du khách về tìm hiểu, tham quan góp phần cho việc nghiên cứu sự nghiệp nhà văn Nam Cao
Nông dân Hải Phòng “chơi” nhà gỗ bạc tỷ
Cuộc sống không mấy khá giả nhưng người dân ở đây vẫn dựng được ngôi nhà gỗ lim tiền tỷ.
Theo Hồng Phú (Dân Việt)

Đánh sập tập đoàn sản xuất thuốc lắc cực lớn


Các nguyên liệu để sản xuất thuốc lắc  
 /// Ảnh: CTV
Các nguyên liệu để sản xuất thuốc lắc
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện được huy động truy bắt các nghi phạm, khám xét các phân xưởng ở nhiều tỉnh, thành, đánh sập một tập đoàn sản xuất thuốc lắc cực lớn.
* Khởi tố hàng chục bị can, thu giữ hơn 1 triệu viên thuốc lắc trị giá hơn 200 tỉ đồng
Chuyên án được xác lập từ cuối năm 2016 kéo dài đến nay. Để triệt phá đường dây này, Công an TP.HCM đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện truy bắt nghi phạm và khám xét các phân xưởng ở nhiều tỉnh, thành.
Tháng 3.2016, qua công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy trên địa bàn quận, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Q.Bình Thạnh) phát hiện một nguồn cung cấp thuốc lắc mới xuất hiện trên thị trường. Qua điều tra, xác định thuốc lắc trên do Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, ngụ Q.10) bán ra.

Các phân xưởng sản xuất thuốc lắc
Sơn lấy hàng từ đường dây cung cấp thuốc lắc do Trần Văn Hiếu (tức Hoàng “béo”, 36 tuổi, quê Hà Nội, ngụ một căn hộ cao cấp ở đường Nguyễn Du, Q.1) và Vũ Tuấn Phan (38 tuổi, ngụ Hải Phòng), tổ chức. Mỗi lần lấy hàng về, Sơn giao cho vợ là Trần Thị Ngọc Lý (26 tuổi) cất tại nhà trên đường Hưng Phú, P.9, Q.8...
Cuối năm 2016, Công an Q.Bình Thạnh báo cáo vụ việc với thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM và được đồng ý xác lập chuyên án triệt phá. Khoảng 23 giờ 30 ngày 17.12.2016, Sơn lái ô tô mang ma túy đi giao cho khách, khi đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) thì bị trinh sát Công an Q.Bình Thạnh bắt, thu giữ gần 100 viên thuốc lắc. Đến 1 giờ ngày 18.12.2016, khám xét nơi ở của Sơn, công an bắt khẩn cấp Lý, thu giữ thêm 1.500 viên thuốc lắc và 570 triệu đồng. Khoảng 15 giờ 30 ngày 18.12.2016, Công an Q.Bình Thạnh khám xét kho xưởng sản xuất ma túy tại căn hộ số 20 lô G2 đường số 40, P.Tân Phong, Q.7 của Phan, Tất Chí Cường (46 tuổi, Việt kiều Canada, lưu trú khách sạn ở Q.11), Nguyễn Văn Phương (ngụ Q.7) tổ chức.
Tại đây, công an thu giữ 20.000 viên thuốc lắc thành phẩm, 3,7 kg bột thuốc lắc, 35 kg ma túy “đá”, 670 triệu đồng cùng nhiều máy móc dùng sản xuất ma túy.
Đánh sập tập đoàn sản xuất thuốc lắc cực lớn - ảnh 2
Trần Văn Hiếu
Việc bắt, khám xét các đối tượng này được giữ kín nên đường dây của Hiếu không hay biết. Để triển khai giai đoạn 2 của chuyên án, từ tháng 12.2016, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q.Bình Thạnh mở rộng điều tra, dưới sự chỉ đạo của đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an Q.Bình Thạnh. Trinh sát xác định Hiếu đặt nhiều kho, xưởng sản xuất thuốc lắc tại biệt thự thuộc khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) và khu Mỹ Kim 2, Phú Mỹ Hưng (Q.7), TP.HCM; Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Nha Trang. Sau khi các mẻ thuốc lắc ra lò, Hiếu điều đàn em cung cấp chủ yếu tại TP.HCM và Hà Nội.
Ông trùm ma túy đi siêu xe
Sau nhiều tháng xác minh, Công an Q.Bình Thạnh xác định Hiếu tên thật là Văn Kính Dương, từng bị tuyên án 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy tại Thanh Hóa.
Thụ án được một thời gian, y trốn trại và bị truy nã nên làm giả giấy tờ đổi tên thành Trần Ngọc Hiếu, rồi vào TP.HCM móc nối các đường dây ma túy, mở hàng loạt phân xưởng sản xuất thuốc lắc ở nhiều tỉnh, thành; thiết lập đường dây phân phối số lượng lớn khép kín. Hiếu giao Nguyễn Đức Kỳ Nam (49 tuổi, ngụ Hà Nội, tạm trú Q.Phú Nhuận, anh họ Hiếu) sản xuất, điều chế ma túy “bán thành phẩm”, kiêm quản lý các phân xưởng sản xuất. Lê Văn Mang (30 tuổi, ngụ Cà Mau) mang ma túy “bán thành phẩm” về biệt thự ở khu dân cư Trung Sơn, Phú Mỹ Hưng tẩy sạch, sấy khô. Tại đây, Phạm Bảo Quân (34 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú TP.HCM) dập thành từng viên, đóng gói, ngụy trang dưới dạng gói cà phê nặng 1 kg rồi đưa về nhà của Hiếu ở đường Nguyễn Du (Q.1) giấu.
Hiếu còn giao từ 10.000 - 15.000 viên thuốc lắc cho bạn gái là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tên gọi khác Miu, 23 tuổi) giấu tại căn hộ ở tòa nhà Parkson Hùng Vương (P.12, Q.5) để bán sỉ, lẻ cho khách.
Đánh sập tập đoàn sản xuất thuốc lắc cực lớn - ảnh 3
Thuốc lắc thành phẩm ngụy trang trong gói cà phê
Đường dây cung cấp thuốc lắc của Hiếu được thiết kế khép kín. Tại TP.HCM, Nguyễn Thu Huyền (29 tuổi, ngụ Hà Nội, tạm trú Q.10) phụ trách nhận đơn đặt hàng của khách, báo cho Hiếu xuất hàng; Nguyễn Đắc Huy (29 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú Q.10) đi giao hàng. Ngoài phía bắc, Hiếu giao Lê Hương Giang (29 tuổi) nhận đơn đặt hàng. Huy mang thuốc lắc bằng tàu lửa ra Hà Nội. Để có nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc lắc, Hiếu thuê anh họ là Nguyễn Bá Thanh (43 tuổi, ngụ Hà Nội) mua các hóa chất từ Hà Nội đưa vào TP.HCM.
Từ ngày 6 - 7.4.2017, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động của Công an TP.HCM huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, hàng chục phương tiện bắt giữ Hiếu cùng 14 đồng bọn, khám xét 13 địa điểm ở TP.HCM, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội, thu giữ hơn 520.000 viên thuốc cùng 120 kg bột thuốc lắc và ma túy “đá” chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, trị giá thị trường khoảng hơn 200 tỉ đồng).
Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 10 tỉ đồng, 7 ô tô trong đó có 1 siêu xe trị giá hơn chục tỉ đồng, cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng sản xuất thuốc lắc chất đầy 7 xe tải, kê biên tài sản 3 căn hộ của Hiếu tại TP.HCM, Nha Trang với tổng trị giá khoảng 15 tỉ đồng và 2 ha đất cao su, hồ tiêu được dùng làm xưởng sản xuất ma túy tại Đồng Nai.
Đánh sập tập đoàn sản xuất thuốc lắc cực lớn - ảnh 4
Siêu xe của ông trùm ma túy Hiếu
Tại trụ sở công an, bước đầu, bọn chúng khai nhận thuốc lắc thường được vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội cất giấu trong các vali, khoảng 50 kg/vali (5.000 viên/kg), giá bán dao động 180.000 - 200.000 đồng/viên.
Tính từ đầu năm 2016 đến nay, đường dây này cho ra 4 mẻ thuốc lắc với tổng trọng lượng gần 300 kg.
Đàm Huy

Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay

Toàn Nguyễn, Theo Thời Đại 00:05 02/06/2017

Mất một cánh tay vì tai nạn, thế nhưng người đàn ông ấy chẳng có nhiều thời gian để buồn rầu. Thay vì tuyệt vọng, ông cố gắng tập làm việc bằng 1 tay và trong gần 40 năm, gánh chè của ông Ba Thể đã nuôi sống không chỉ riêng ông mà cả gia đình của mình.

Chú Ba nấu chè một tay - Ai ăn cũng mê!
Tại góc đường Mai Thị Lựu giao với Nguyễn Thủ, đã gần 40 năm nay xe chè của chú Ba Thể vẫn làm say đắm không biết bao nhiêu thế hệ người Sài Gòn. Thế nhưng, với tôi xe chè ấy không đơn thuần là một điểm nhấn của ẩm thực Sài Gòn, mà nó còn mang trong mình một câu chuyện đầy cảm xúc của người đàn ông "độc thủ".
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 1.
Quán chè của chú Ba đã tồn tại gần 40 năm ở góc đường Mai Thị Lựu - Nguyễn Văn Thủ.
Chú Ba tên thật là Võ Văn Thể (69 tuổi). Người ta thấy chú cười suốt, bán chè cũng cười, dọn dẹp cũng cười, nụ cười vẫn thường trực trên môi bất kể ngày đắt hay ngày ế. Người ta bảo: "Ông Ba giỏi lắm, có một tay thôi mà nấu chè ai ăn cũng mê".
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 2.
Chú Ba cười miết, chú lạc quan và luôn tự làm mọi việc không muốn nhờ vả ai.
Bố mất sớm, mẹ dẫn chú Ba và chị gái vào Sài Gòn mưu sinh. 3 ngày trước giải phóng, chú bị mảnh pháo văng trúng buộc phải cưa cánh tay phải. Nhưng ngày đó người thanh niên trẻ làm gì có thời giờ mà buồn. Là trụ cột trong gia đình, chú Ba cắn răng vượt qua đau đớn để có thể làm việc nuôi mẹ, phụ chị.
Thấy chị và mẹ buồn, chú Ba ra sức động viên: Không sao đâu, không có gì là không thể, miễn mình cố gắng. Nói thì dễ đó, nhưng những ngày đầu làm quen với việc chỉ còn một cánh tay sự thật không hề đơn giản. Ngay cả những sinh hoạt hằng ngày như tắm rửa, mặc áo quần cũng là cả một vấn đề, chứ đừng nói đến chuyện đi làm kiếm tiền. Cũng đôi khi ngồi vu vơ cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên trống trải.
Nhưng rồi khó khăn cũng qua, chú Ba nói trong cái khó ló cái khôn. "Có nhiều việc người bình thường không làm được, nhưng chú thì làm được. Bởi vì người bình thường có đủ chân đủ tay, họ làm việc theo bản năng, còn với chú phải suy nghĩ cách nào, tư thế nào để làm việc đó. Tập dần rồi quen tay" - chú tâm sự.

Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 3.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 3.

Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 3.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 3.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 3.

Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 3.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 3.
Chú Ba tập dần với việc chỉ có một cánh tay. Rồi chú cũng quen, bây giờ thì việc gì chú cũng có thể tự tay làm được.
Được chị hai chỉ cách nấu chè, chú Ba bắt đầu nấu chè đi bán. Mỗi ngày chú dậy sớm, nấu mấy nồi chè to, rồi đến 12h đẩy xe ra góc đường Mai Thị Lựu - Nguyễn Văn Thủ bán. Chú bán nhiều loại, nào là chè đậu, chè thập cẩm, sương sa hột lựu, bột lọc củ năng... khách ăn một lần là ghiền, nên khách của chú Ba cứ thế mỗi ngày một đông.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 4.
Quán chè có rất nhiều món.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 5.
Những món rất bình dân nhưng lại khiến thực khách nhớ mãi.
"Ngày xưa bán chè trong bịch nylon thì chú nhờ khách cột dùm. Còn bây giờ đựng chè trong hộp nhựa nên đậy nắp cũng dễ hơn. Khách chú đa số là khách quen không hà, chớ đâu có bí quyết nấu chè ngon gì đâu" - chú Ba cười hì hì.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 6.
Những năm gần đây chú Ba bán chè trong ly nhựa nên cũng tiện hơn.
19h tối, khi chè đã bán hết chú Ba lủi thủi đẩy xe về nhà để chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau. Những năm gần đây chú Ba lớn tuổi, không còn khoẻ để đi bán một mình, nên cháu dâu của chú là cô Nữ ngày ngày vẫn phụ chú đẩy xe chè đi bán.

Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 7.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 7.

Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 7.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 7.
Chú Ba không có vợ con nên những năm gần đây cháu dâu của chú là cô Nữ phụ giúp chú trong việc buôn bán.

Đời là vạn niềm thương

Trưa hôm đó trời đổ mưa lớn, có một chiếc xe hơi tấp vào quán chè chú Ba. Từ trên chiếc xe, một người phụ nữ sang trọng bước xuống tiến lại tiệm chè.
Chú ơi bán cho con 5 ly chè thập cẩm - người phụ nữ nói.
Chú nhìn cô vài giây rồi nói:
Tôi nhìn cô quen lắm!
Cô cười:
Con vẫn thường ghé mua chè của chú mà. Nhưng có người đến thường xuyên hơn, nhưng chắc lâu rồi chú không nhớ mặt đâu. Mười mấy năm trước, anh trai của con vẫn thường đến mua chè của chú, ảnh thường đứng phụ chú cột từng bịch chè cho khách. Sau này anh ấy sang Mỹ định cư, nhưng mỗi lần có dịp về Việt Nam thì giá nào cũng ra đây ăn chè. Hôm nay là giỗ của anh, nên con muốn cúng cho anh món mà lúc sống anh vẫn thích.
Chú Ba thoáng buồn:
Bạn hiền, sao lại đi trước ông già này... Thôi để hôm nay chú Ba làm cho anh con 1 ly chè đặc biệt nghen.
Cô và chú cười vang, mưa Sài Gòn như dịu lại trong chốc lát.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 8.
Chú Ba rất gần gũi với khách.
69 tuổi, chú Ba đã bước qua gần hết cuộc đời, trong ngần ấy năm cũng có những lúc yêu thương xao động nhưng chú chẳng bao giờ dám mở lòng với người phụ nữ nào. Hồi còn đi học, chú có quen một người con gái cùng xóm. "Cả hai vẫn hay thơ từ qua lại, lãng mạn lắm. Cô còn tặng chú một chiếc khăn và chai dầu thơm" - chú nhớ mãi.
Thế nhưng khi bị tai nạn mất đi một cánh tay, chú không muốn sẽ trở thành gánh nặng của cuộc đời cô. "Mình làm ra vẻ vô tâm để người ta không còn thương mình nữa" - chú kể. Rồi chú cũng thành công, cô chú chia tay, không lâu sau đó cô đi lấy chồng. Chú chưa bao giờ hối hận về hành động của mình ngày đó. Bởi yêu thương đâu phải lúc nào cũng giữ lấy bên mình. Chú cười nhẹ tênh: mình tật nguyền cứ an phận mình thôi...

Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 9.
Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 9.

Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 9.

Chuyện của chú Ba Sài Gòn - Người đàn ông 40 năm đẩy xe bán chè vỉa hè chỉ bằng một tay - Ảnh 9.
 

Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 02/06/2017

Với mức đầu tư kỷ lục lên đến 10.000 tỷ đồng, 6 công trình chống ngập của Sài Gòn đang được các công nhân gấp rút xây dựng đúng tiến độ để người dân thoát khỏi cảnh gồng mình chịu ngập mỗi khi mưa và thuỷ triều.

Dự án chống ngập ở TP. HCM có xét đến yếu tố khí hậu (giai đoạn 1) gồm tất cả 6 công trình: cống Bến Nghé, cống Cây Khô, cống Mương Chuối, cống Phú Định, cống Phú Xuân và cống Tân Thuận. Dự án do Công ty Trung Nam làm chủ đầu tư với tổng mức lên đến gần 10.000 tỷ đồng.
Theo chủ đầu tư, hiện tại dự án công trình chống ngập đã đạt trên 37% khối lượng thi công, số còn lại là xây lắp và tiến độ sẽ nhanh hơn vì làm trên mặt nước.
Các cống được thiết kết kế rộng 40 - 160m, cao trình đáy 3,5 - 10m để tàu bè có thể qua lại khi cửa cống mở hoàn toàn. Trong số 6 cống kiểm soát thuỷ triều thì cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè) có quy mô lớn nhất. Dự án được khởi công vào tháng 6/2016 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4/2018.
Sau khi hoàn thành, công trình chống ngập đầu tiên tại Việt Nam thực hiện bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng ngập do mưa và triều cường cho diện tích 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân trong vùng dự án.
Clip: Toàn cảnh 6 công trình chống ngập nhìn từ trên cao.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 2.
Cống Bến Nghé đang xây dựng 1 trạm bơm với công suất 12 m3/s. Cống được đặt ngay tại cầu Mống để kiểm soát thuỷ triều.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 3.
Hiện tại cống đang khoan cọc và đóng cừ khung.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 4.
Các hạng mục chính của cống Bến Nghé gồm: thủy công đập ngăn nước; kết cấu cửa van điều tiết nước và thiết bị điều khiển; kết cấu nối tiếp hai bờ; khu quản lý công trình; kết cấu kè bảo vệ phía hạ lưu công trình.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 5.
Cống Bến Nghé sẽ có nhiệm vụ khống chế mực nước khu vực phía trong đê bao không cao hơn mực nước cho phép theo yêu cầu, cắt đỉnh triều.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 6.
Cống Cây Khô sẽ được xây dựng có 2 khoan cửa van và 1 âu thuyền.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 7.
Công trình đang thi công chống thấm, dựng khung chống tầng 1, 2 và 3, đào đất hố móng.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 8.
Đồng thời gia công cừ cho âu thuyền.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 9.
Công trình vẫn đang gấp rút hoàn thiện đúng tiến độ, thậm chí trước kế hoạch.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 10.
Cống Mương Chuối - công trình có quy mô lớn nhất trong 6 công trình chống ngập. Cống sẽ vận hành theo nguyên tắc đến mùa mưa cửa tiêu nước sẽ mở do mực nước thượng lưu lớn hơn hạ lưu và ngược lại.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 11.
Mùa khô, cống sẽ đóng mở cửa tiêu nước khi mực nước thượng lưu lớn hơn hạ lưu và mực nước hạ lưu lớn hơn +0,6 m.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 12.
Cống Phú Định đang thi công cọc đại trà, ép cừ khung âu thuyền.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 13.
Công trình chống ngập đang dần thành hình.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 14.
Toàn cảnh cống Phú Xuân đang thi công khung vây; thi công tháp van T2, trụ pin T3.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 15.
Cống được thiết kế có 2 cửa van nằm dưới mặt nước. Mỗi cửa van nặng 300 - 400 tấn với chiều dài 40m.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 16.
Cống Tân Thuận (nằm gần cầu Tân Thuận, quận 7) đang thi công ép cừ khung.
Nhìn từ trên cao công trình chống ngập 10.000 tỷ đang dần thành hình ở Sài Gòn - Ảnh 17.
Khung vây được đào sâu xuống lòng sông đến 20m. Để thực hiện các công trình chống ngập, chủ đầu tư phải huy động 950 thiết bị máy móc, 67.000 tấn thép, cùng với đó là gần 2.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, chuyên gia trong và ngoài nước chung tay hoàn thành công trình trọng điểm của thành phố đúng thời hạn.

Nghi dàn cảnh chặn đầu ô tô giữa trung tâm TP.HCM

Thứ Năm, ngày 01/06/2017 17:00 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Tin pháp luật

Ô tô đang chạy giữa trung tâm TP.HCM thì một thanh niên xăm trổ bám theo, đập mạnh cửa la lớn. Chị Thu vẫn bình tĩnh bảo tài xế không mở cửa, gọi Cảnh sát 113 cầu cứu.

Đang ngồi trên ô tô chạy giữa trung tâm Sài Gòn, người phụ nữ bị một thanh niên xăm trổ bám theo, đập mạnh cửa la lớn: “Mở cửa ra có người thân, có điện thoại của tao ở trong xe”...
Dàn cảnh tấn công người đi xe hơi
Vụ việc xảy ra đã làm dấy lên lo ngại của nhiều người về tội phạm đường phố. Đến hôm nay 1-6, chị Thu (ngụ quận 1, tên nạn nhân đã được thay đổi) mới bớt lo lắng, gặp phóng viên kể lại sự việc để mọi người cảnh giác.
Nghi dàn cảnh chặn đầu ô tô giữa trung tâm TP.HCM - 1
Đối tượng vô cớ chặn đầu xe, đập cửa bắt nhóm chị Thu mở để tìm “người thân, điện thoại” trong xe.
Chị Thu cho biết, vào khoảng 15h45 chiều 28-5, chị cùng một chị bạn được tài xế chở đi chùa bằng xe hơi. Khi xe đến đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1 có một thanh niên chạy xe gắn máy hiệu Air Blade đen xám, kè theo đập cửa ầm ầm quát lớn: “Mày mở cửa ra, có người thân của tao ở phía sau”.
Hoảng hồn trước hành động của thanh niên lạ mặt, nhưng chị Thu nói với tài xế: “Nó nói láo đó, em cứ đi đi. Chị không quen nó”.
Tuy nhiên, thanh niên xăm trổ vẫn bám theo xe. Khi đến đường Trần Quang Khải, người này tạt đầu xe, chặn đường buộc tài xế phải dừng lại.
Tại đây, thanh niên này dữ tợn chỉ mặt người tài xế quát lớn: “Tao biết vợ con mày ở đâu”. Đồng thời đối tượng tiếp tục vừa đập cửa xe ầm ầm, vừa hùng hổ kéo mạnh cửa xe nhưng không mở được. Sau đó, thanh niên này la lớn đánh lạc hướng người dân xung quanh bằng câu chuyện khác: “Mở cửa ra, có điện thoại của tao trong xe”.
Cùng thời điểm này, có thêm hai thanh niên khác chạy xe gắn máy lượn lờ xung quanh xe của chị, nghi vấn là đồng bọn của người này.
Dù hoảng sợ nhưng chị Thu kiên quyết nói tài xế không mở cửa, nhờ bạn dùng điện thoại chụp ảnh, quay clip  các thanh niên, chị gọi điện cho cảnh sát 113 cầu cứu.
Theo chị Thu, sau khoảng 30 phút bám theo gây chuyện nhưng chị không mở cửa xe, nhóm thanh niên xăm trổ lên xe bỏ đi.
Đến khoảng 16h30, lực lượng công an phường Tân Định, nhận tin của cảnh sát 113, đã đến hiện trường, ghi lời khai của chị Thu và những người trên xe để làm rõ vụ việc.
Nhiều vụ dàn cảnh trộm tiền tỉ
Chị Thu cho biết, chị không có mâu thuẫn với bất kỳ ai và không hề quen biết nhóm thanh niên xăm trổ đã gây chuyện. Do đó chị trình báo với công an chắc chắn đây là nhóm đối tượng xấu, dàn cảnh gây chuyện. "Nếu tôi mở cửa thì chúng có thể xông vào đánh đập để chiếm đoạt tài sản", chị nói.
Sau khi chị Thu đăng tải hình ảnh và clip về nhóm đối tượng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của người dân. Nhiều người đã khen ngợi chị có phản ứng rất bình tĩnh.
Nghi dàn cảnh chặn đầu ô tô giữa trung tâm TP.HCM - 2
Nhưng khi biết nạn nhân báo công an đối tượng đã bỏ đi.
Một cán bộ cảnh sát hình sự đặc nhiệm cho biết, thời gian qua lực lượng cảnh sát hình sự TP.HCM đã triệt phá nhiều nhóm đối tượng dàn cảnh trộm tài sản người đi ô tô.
Trước đây, có thủ đoạn bám theo những người phụ nữ đi xe hơi, gõ cửa giả vờ hỏi đường. Chúng gây chuyện để nạn nhân mở cửa, rồi tiếp cận trộm tài sản giá trị lớn trên xe.
"Khả năng nhóm gây sự dàn cảnh để trộm, cướp tài sản. Vì vậy, những thông tin như thế này cần được tuyên truyền rộng rãi để người dân biết phòng tránh. Lực lượng cảnh sát hình sự đã và đang đưa vào tầm ngắm nhiều băng nhóm tội phạm đường phố để triệt phá", vị cán bô cho hay.
Vờ tạo dựng đánh ghen để cướp
Vừa qua vào khoảng 21 giờ tối 21-5, một phụ nữ chạy xe Vision trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, thì bất ngờ bị hai người đàn ông áp sát, nạt nộ yêu cầu tấp vào đường.
Người phụ nữ không biết chuyện gì, thì bị hai tên đánh đập tới tấp, chửi bới và giật lấy điện thoại của nạn nhân. Khi thấy người dân hiếu kỳ đến xem, chúng lớn tiếng la lối cho rằng người phụ nữ lên facebook chát với trai, ngoại tình.
Theo nhân chứng, lúc đầu họ tưởng là vụ chồng đánh ghen vợ. Tuy nhiên hỏi ra mới biết, nạn nhân không hề quen biết các đối tượng, và đã bị chúng chiếm đoạt chiếc điện thoại.
Làm rõ nhóm trai tây dàn cảnh, trộm 2 tỷ trên ô tô
Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, tiếp cận ô tô giữa trung tâm Sài Gòn để trộm túi tiền nhưng bị phát hiện nên tháo...
Theo Hoàng Đông (Pháp Luật tPHCM)

Cần thiết ban hành Nghị quyết riêng cho dự án sân bay Long Thành


Thứ Năm, 01/06/2017, 16:25:11

Đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Thanh Hóa) phát biểu tại tổ, chiều 1-6.
NDĐT - Chiều 1-6, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đa số đại biểu nhất trí việc ban hành Nghị quyết riêng cho phần nội dung này, tuy nhiên, các đại biểu cùng nhấn mạnh việc quan trọng hàng đầu là phải bảo đảm sớm ổn định đời sống nhân dân ở vùng thực hiện dự án.
Đầu giờ chiều 1-6, trước khi thảo luận tại tổ, các đại biểu tập trung tại hội trường nghe Bộ trưởng Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Theo đó, Nghị quyết số 94/2015/QH13, Quốc hội đã giao Chính phủ xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án.
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, đến nay, căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình triển khai thực hiện Dự án cho thấy cần thiết phải tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án thành dự án thành phần để thực hiện trước khi Quốc hội thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm sớm triển khai Dự án.
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho rằng, vì Dự án là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô thu hồi đất lớn, đã có quy hoạch từ năm 2005, ảnh hưởng đến đời sống và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cộng đồng dân cư địa phương. Người dân sống trong vùng Dự án không thể đầu tư sản xuất, kinh doanh lâu dài, không được xây dựng nhà ở kiên cố, tách hộ… do quyền sử dụng đất bị hạn chế bởi quy hoạch; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không được đầu tư, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
“Do vậy, việc sớm thực hiện hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án nhằm không những để sớm ổn định cuộc sống của người dân, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, đồng thời còn để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo tiến độ thực hiện Dự án” - Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nêu rõ.
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng cho biết, tổng kinh phí khái toán cho công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án khoảng 23 nghìn tỷ đồng, trong đó có 5.030 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư. Với 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch vốn trung hạn đã được Quốc hội thông qua dành cho công tác giải phóng mặt bằng; trước mắt, tập trung thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư; tiếp theo sẽ tiến hành các trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án.
Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết: Ủy ban Kinh tế cho rằng, mặc dù là dự án thành phần, tuy nhiên, đây là nội dung rất quan trọng, liên quan đến công tác an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, tổng mức đầu tư lớn nên cần thiết phải có các quy định cụ thể về cơ chế, chính sách để thực hiện đồng bộ, thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện cũng như theo dõi, giám sát. Do vậy, với tính chất quan trọng của nội dung này, đa số ý kiến Ủy ban Kinh tế đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng và tiếp tục giao Chính phủ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2017).
Bảo đảm ổn định đời sống nhân dân ở vùng thực hiện dự án
Ý kiến tại tổ Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Trước đây Nghị quyết 94/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII có nhấn mạnh giải phóng một lần, nhưng có ý bà con nhân dân chờ lâu rồi không dám phát triển, và mong sớm được ổn định. Lần này Chính phủ xin tách thành dự án riêng và chủ đầu tư dự án là tỉnh Đồng Nai cho nên rất thuận lợi.
Mặc dù đồng ý tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Thanh Hóa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, lưu ý cần phải có sự gắn kết giữa việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với việc triển khai xây dựng dự án.
Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đại biểu Hữu Quang băn khoăn, trong thực tế có nhiều tồn tại, bất cập, thậm chí cả tiêu cực. Và thực tế đã có rất nhiều bài học khi triển khai một dự án, ngay từ giai đoạn đầu đã có những tiêu cực trong đó như áp giá đền bù, thống kê khối lượng đất đai, nhà cửa, hoa màu… “Đây là một dự án lớn, vì vậy cần phải đặc biệt quan tâm để chống những việc này ngay từ đầu, nếu không sẽ xảy ra nhiều vấn đề lớn” - đại biểu Hữu Quang nêu.
Theo đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, khi giải phóng mặt bằng thì vấn đề giải quyết việc làm, dạy nghề cần được quan tâm.
Cho biết khu vực dự án có 14.730 hộ, tương đương 15 nghìn nhân khẩu bị di dời, trong đó xấp xỉ 7-8 nghìn lao động rất cần được quan tâm dạy nghề. “Dạy nghề phải nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu việc làm, chứ không phải dạy nghề xong để họ tự tìm việc làm thì không ổn” - đại biểu Sỹ Lợi lưu ý.
Cho rằng việc tách này là do triển khai Nghị quyết 94 quá chậm. Nếu theo quy trình, thủ tục đầu tư thì không biết đến bao giờ mới xong giai đoạn 1. Đại biểu Phan Viết Lượng (Bình Phước) cũng lưu ý, việc giải phóng mặt bằng thường phức tạp, kéo dài; đặc biệt làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân - “Việc hết sức quan tâm đến phát triển sản xuất, an ninh trật tự, bảo đảm đời sống nhân dân ở vùng thực hiện dự án”.
Ngoài ra, đại biểu Viết Lượng cho rằng, mặc dù tập trung giải phóng mặt bằng nhưng cũng phải “đốc thúc” hoàn thành Dự án tiền khả thi để trình Quốc hội. “Vì nếu chất lượng lập báo cáo tiền khả thi không tốt, không được thông qua thì hiệu quả của giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ giảm đi rất nhiều” - đại biểu Viết Lượng nêu.
AN THẢO

Công dụng tuyệt vời của đậu đen


 /// Ảnh: Thái Nguyên

Ảnh: Thái Nguyên
Tốt cho tim mạch. Một trong những lợi ích hàng đầu của việc bổ sung đậu đen vào khẩu phần ăn hằng ngày là làm giảm cholesterol trong máu do lượng chất xơ hòa tan cao.
Giảm cholesterol trong máu sẽ ngăn ngừa sự dày lên của các thành động mạch, từ đó có thể ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, đậu đen cũng có một lượng nhỏ các a xít béo omega 3, một dạng cholesterol tốt giúp cân bằng các ảnh hưởng tiêu cực của các cholesterol xấu.
Duy trì khung xương vững chắc. Sắt, phốt pho, can xi, ma giê, mangan, đồng và kẽm trong đậu đen góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc và sức khỏe của xương. Can xi và phốt pho rất quan trọng trong cấu trúc xương, trong khi sắt và kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự vững chắc và đàn hồi của xương và khớp.

Giảm nguy cơ ung thư. Đậu đen đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm nguy cơ một số loại ung thư, nhờ chất flavonoid tìm thấy trong lớp vỏ đậu đen. Có 8 flavonoid khác nhau được tìm thấy trong lớp vỏ, và 3 trong số đó là anthocyanins. Flavonoid về cơ bản là các chất tạo ra màu sắc có chức năng như chất chống ô xy hóa chống lại bệnh tật và các gốc tự do. Còn anthocyanins là các chất màu, chúng có thể tác động mạnh lên cơ thể, bao gồm từ ức chế sự phát triển mạch máu đến khối u ung thư, làm chậm sự phát triển của các tế bào nguy hiểm và tăng tốc độ apoptosis (tế bào chết) trong các tế bào ung thư. Các anthocyanins, cùng với tất cả các chất dinh dưỡng thực vật khác được tìm thấy trong lớp vỏ đậu đen, trở thành một vũ khí lợi hại trong cuộc chiến chống lại ung thư.
Kiểm soát bệnh tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy người bệnh tiểu đường loại 1 có chế độ ăn nhiều chất xơ giảm được lượng đường huyết, còn người bị tiểu đường loại 2 có thể cải thiện được đường máu, mỡ máu và insulin. Một chén đậu đen nấu chín cung cấp 15 gr chất xơ.
Cải thiện hệ tiêu hóa và trí nhớ. Đậu đen rất tốt cho hệ thống tiêu hóa vì chúng chứa hàm lượng protein và chất xơ cao. Protein và chất xơ giúp thực phẩm di chuyển qua đường tiêu hóa dễ dàng hơn. Đậu đen cũng có lợi cho chức năng của hệ thần kinh bằng cách cung cấp các a xít amin và các khoáng chất cần thiết.

Công dụng tuyệt vời của đậu đen - ảnh 3

tin liên quan

Thanh lọc cơ thể hiệu quả
Sử dụng thực phẩm hằng ngày, thuốc uống... có thể tích tụ nhiều độc tố trong cơ thể, vì vậy, việc thanh lọc cơ thể là điều nên làm. Dưới đây là những cách thanh lọc cơ thể hiệu quả, theo naturalnews.
Hạ Yên

Công nghệ trẻ hóa 'vùng nhạy cảm'


 /// Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock
Thường khi làm đẹp, chị em phụ nữ ít chú ý đến những “vùng nhạy cảm” trên cơ thể. 
Nhưng đó lại là những “điểm chết” dễ lão hóa và cần phải được chăm dưỡng kỹ lưỡng. Một số công nghệ trẻ hóa hiện đại có thể cải thiện nhanh và hiệu quả những vùng này.
Trẻ hóa da vùng nách
Đây là phương pháp làm đẹp với công nghệ Art RF cải tiến của Biorad, với tần số 1.15 MHz tác động sâu đến bên dưới da, làm sinh nhiệt kích thích sản sinh collagen, tăng tuần hoàn máu, làm giảm bớt nếp nhăn, trẻ hóa làn da và săn chắc ngay lập tức bằng cách thu nhỏ sợi collagen trong các mô biểu bì dưới da và tái tạo lại các protein collagen.Bên cạnh đó, phương pháp trẻ hóa vùng nách còn bổ sung thêm: collagen 20% với thành phần chính là collagen và hợp chất tự nhiên sẽ kích thích tổng hợp collagen, làm săn chắc và tăng độ đàn hồi, dưỡng ẩm cho da. Kết hợp với mặt nạ thủy tinh có chứa các hoạt chất và vitamin giúp nuôi dưỡng làn da, phân giải sắc tố melanin. Điểm nổi bật của liệu trình này là tiết kiệm thời gian vì liệu trình ngắn, chi phí, an toàn, không đau rát, không mất thời gian nghỉ dưỡng. Quy trình đặc trị là lau sạch, rửa bằng sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết, lau sạch vùng nách, chạy máy RF kết hợp tinh chất collagen trẻ hóa, lau sạch bằng khăn ấm và đắp mặt nạ thủy tinh với tinh chất nhau thai cừu, vitamin…
Công nghệ trẻ hóa 'vùng nhạy cảm' 1
Công nghệ thu nhỏ “cô bé” V- HiFu
V-HIFU 360o là công nghệ mới nhất từ Hàn Quốc, sử dụng sóng siêu âm hội tụ không xâm lấn giúp trẻ hóa âm hộ toàn diện từ trong ra ngoài, cho kết quả điều trị tốt nhất với mức độ thoải mái và an toàn tối đa. Phương pháp này sử dụng thiết bị với phần đầu có dạng hình ống, trụ xoay 360o phát tán bước sóng siêu âm hội tụ không xâm lấn, xuyên sâu bên dưới các mô cơ, kích thích tăng sinh collagen, tái cấu trúc cơ vòng và lớp niêm mạc, làm cho đường kính “cô bé” được thu nhỏ như mong muốn. Trong 0,1 giây, nhiệt độ của vùng sóng siêu âm có thể đạt trên 65℃ kích thích tăng sinh các sợi collagen và elastin liên kết chặt chẽ, nâng đỡ thành ống “cô bé” được khỏe mạnh, săn chắc. Với đầu xoay 360o, V-HIFU mang lại kết quả trẻ hóa toàn diện, ống được thu hẹp, môi lớn, môi bé được trẻ hóa đàn hồi. Phương pháp này không phẫu thuật, khắc phục được những rủi ro viêm nhiễm. Chỉ 1 liệu trình trong vòng 20 phút có thể duy trì kết quả đến 2 năm.

Trẻ hóa vùng mông


Chi phí cho các liệu trình này từ 1 - 5 triệu đồng

Vùng mông là vùng da nhạy cảm, nhiều dây thần kinh và mạch máu nên dễ phản ứng với những kích ứng nhỏ, lâu ngày sẽ tạo nên hiện tượng thâm xỉn màu do ngồi nhiều, mặc trang phục lót bó sát, dùng mỹ phẩm kích ứng, sinh nở… Với công nghệ Hàn Quốc - Q-switched Nd sử dụng YAG Laser được các chuyên gia đánh giá là công nghệ điều trị thâm mông hiệu quả, kết quả nhanh chóng, không xâm lấn, không cần thời gian nghỉ dưỡng và rất an toàn cho da. YAG Laser sử dụng hai bước sóng 1064 nm và 532 nm bắn phá các sắc tố bệnh lý trên da, làm giãn nở rồi gây vỡ nhỏ các sắc tố đó và thải ra ngoài theo hệ thống bài tiết của cơ thể. Đồng thời, ngăn chặn sự hình thành các hắc sắc tố melanin làm da xỉn màu, thúc đẩy hệ tuần hoàn, tăng cường sản sinh tế bào mới giúp da đều màu và sáng mịn hơn. Quy trình điều trị sẽ là làm sạch vùng da cần điều trị, tẩy da chết bằng thảo dược thiên nhiên không gây kích ứng, xông hơi nóng hỗ trợ đào thải độc tố trên da, chạy máy siêu mài mòn kim cương làm sạch da toàn diện, chạy tia điện tím sát khuẩn, làm dịu và khôi phục sức sống làn da, lau nước cân bằng cho da dịu nhẹ, chạy serum huyết thanh và massage để dưỡng chất thẩm thấu nhanh, mang lại hiệu quả tuyệt đối cho việc tái tạo làn da, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, bắn máy YAG Laser phá hủy toàn bộ các sắc tố gây nám, tàn nhang, sạm da nằm sâu trong lớp biểu bì và đào thải ra ngoài theo hệ bài tiết tự nhiên mà không làm tổn thương đến các tế bào mô da xung quanh, đắp mặt nạ than gỗ làm dịu và mịn màng vùng da cần điều trị.

Thanh Khang

TT Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp định chống biến đổi khí hậu


Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ rút khỏi bản thỏa thuận toàn cầu năm 2015 về chống biến đổi khí hậu, thực hiện một trong những cam kết tranh cử gây tiếng vang của mình.
“Để hoàn thành nghĩa vụ nghiêm túc của tôi nhằm bảo vệ nước Mỹ... Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu", Tổng thống Donald Trump tuyên bố tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 1/6.
"Nhưng (Mỹ) sẽ tái đàm phán để gia nhập lại hoặc là Hiệp định Paris hoặc một thoả thuận hoàn toàn mới với các điều khoản công bằng đối với Mỹ", The Guardian dẫn lời Tổng thống Trump cho biết.
Ông chủ Nhà Trắng chỉ trích những gánh nặng kinh tế, tài chính "khắc nghiệt" của thỏa thuận Paris, đồng thời nhấn mạnh việc Washington rút khỏi hiệp định toàn cầu này "thể hiện sự tái khẳng định chủ quyền của Mỹ".
Quá trình Mỹ hoàn toàn rút khỏi hiệp định này có thể kéo dài tới 3 năm. Song quyết định của nước phát thải khí nhà kính nhiều thứ hai trên toàn cầu sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với nỗ lực đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu của cả thế giới.
TT Donald Trump tuyen bo My rut khoi hiep dinh chong bien doi khi hau hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 1/6. Ảnh: Getty.
Trước động thái của Tổng thống Donald Trump, các đồng minh của Mỹ như Đức, Pháp, Italy đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng và bác bỏ khả năng về việc tái đàm phán thỏa thuận Paris.
Trung Quốc, nước thải ra lượng khí nhà kính nhiều nhất trên thế giới, và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tìm cách thúc đẩy thỏa thuận Paris trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và các nhà lãnh đạo EU ở Brussels hôm nay.
Trong một tuyên bố được toàn bộ 28 nước thành viên EU ủng hộ, EU và Trung Quốc cam kết sẽ thực hiện đầy đủ bản thỏa thuận, Reuters dẫn lời các quan chức cho hay.
Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris, Pháp hồi tháng 12/2015. Các quốc gia tham gia nhất trí kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp (vào khoảng những năm 1850).
Việc Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận trên được cho là cú sốc lớn đối với người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Barack Obama, người ký phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vào tháng 9/2016.
Ông Obama luôn coi việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hàng đầu đồng thời thỏa thuận Paris là một trong những thành tựu to lớn nhất của ông.
Trong tuyên bố mới nhất, ông nói rằng những quốc gia nào vẫn cam kết với thỏa thuận thì sẽ đạt được lợi ích về công ăn việc làm và công nghiệp.
"Tôi tin tưởng nước Mỹ nên dẫn dắt thỏa thuận này. Nhưng ngay cả khi không có sự lãnh đạo của Mỹ... thì tôi vẫn tự tin rằng các bang, các thành phố, doanh nghiệp của chúng ta sẽ vẫn tiếp bước và nỗ lực nhiều hơn nữa để dẫn dắt trên con đường này, bảo vệ thế hệ tương lai trên hành tinh duy nhất mà chúng ta có", cựu Tổng thống Obama cho biết trong tuyên bố.

Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu

Hai quan chức Nhà Trắng hôm nay cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.

Hội nghị G7 kết thúc trong bất đồng về biến đổi khí hậu

Cuộc họp của lãnh đạo 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới đã kết thúc ngày 27/5 mà không đạt được thoả thuận đối phó biến đổi khí hậu do Tổng thống Trump chưa muốn ra quyết định sớm.
Ngụy An

Ứng viên vô địch U20 Pháp dừng bước sau trận thua U20 Italy 1-2


Các cầu thủ Italy xuất sắc vượt qua đối thủ mạnh U20 Pháp 2-1, trong khi đó U20 Mỹ đánh bại U20 New Zealand với tỷ số 6-0 ở vòng 1/8 diễn ra lúc 18h.
U20 Pháp được đánh giá rất cao nhưng không thể giành vé tứ kết sau 90 phút đối đầu U20 Italy. Trước đối thủ sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và tấn công hiệu quả, thầy trò huấn luyện viên Ludovic Batelli nhận thất bại 1-2.
Ung vien vo dich U20 Phap dung buoc sau tran thua U20 Italy 1-2 hinh anh 1
U20 Italy loại U20 Pháp để giành quyền vào tứ kết. Ảnh: Getty Images.
Đội tuyển được xem là ứng viên cho chức vô địch U20 Pháp nhập cuộc tốt, nhưng lại không thể chuyển các cơ hội thành bàn thắng. Do vậy, U20 Pháp đã phải trả giá ở phút 27. Sau quả treo bóng vào khu vực cấm địa từ cánh trái, Orsolini dứt điểm nối ghi bàn mở tỷ số cho U20 Italy.
Trước khi hiệp 1 khép lại, U20 Pháp gỡ hòa 1-1 nhờ pha sút penalty thành công của Augustin. Đáng tiếc là đội tuyển của huấn luyện viên Ludovic Batelli tiếp tục nhận bàn thua khi hiệp 2 diễn ra được 8 phút. Sau quả tạt bóng từ cánh phải, Panico bay người đánh đầu cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U20 Italy.
Dù tăng cường khả năng tấn công bằng Marcus Thuram - con trai của huyền thoại bóng đá Lillian Thuram, U20 Pháp vẫn không thể có bàn gỡ, bởi thủ môn Zaccagno gây ấn tượng với ít nhất 2 pha phản xạ xuất sắc cứu thua cho U20 Italy.
Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, U20 Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội bằng việc đánh bại U20 New Zealand với tỷ số 6-0. Ở tứ kết, U20 Mỹ gặp hiện tượng của giải đấu là U20 Venezuela.
  • 90': Trọng tài cho hiệp 2 của trận đấu giữa U20 Pháp và U20 Italy đá bù thêm 3 phút. U20 Pháp nỗ lực tấn công với hy vọng có bàn gỡ hòa.
  • Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Trusty ghi bàn giúp U20 Mỹ nâng tỷ số lên 5-0 khi đối đầu U20 New Zealand ở phút 84.
    Ung vien vo dich U20 Phap dung buoc sau tran thua U20 Italy 1-2 hinh anh 2
  • 80': Orsolini đệm lòng cận thành đưa bóng vào lưới U20 Pháp, nhưng bàn thắng của U20 Italy không được công nhận khi trọng tài căng cờ báo hiệu Orsolini dứt điểm ở thế việt vị.
  • Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Glad ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho U20 Mỹ ở trận chạm trán U20 New Zealand.
    Ung vien vo dich U20 Phap dung buoc sau tran thua U20 Italy 1-2 hinh anh 3
  • 76': Thủ môn Zaccagno phản xạ xuất sắc cứu thua cho U20 Italy sau cú dứt điểm của Blas trong khu vực cấm địa.
  • 70': U20 Pháp điều chỉnh đội hình Marcus Thuram - con trai của huyền thoại Lilian Thuram vào sân thế chỗ của Poha.
  • Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U20 Mỹ ghi liền 2 bàn ở phút 64 và phút 65, qua đó dẫn trước U20 New Zealand 3-0.
    Ung vien vo dich U20 Phap dung buoc sau tran thua U20 Italy 1-2 hinh anh 4
  • 62': Cầu thủ khoác áo số 10 Maximin quyết định đi bóng đột phá đến trước khu vực cấm địa, sau đó sút bóng vọt xà khung thành U20 Italy.
  • 58': Thủ môn Zaccagno phản xạ xuất sắc cứu thua cho U20 Italy khi cản phá cú sút uy lực của Augustin. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ của U20 Pháp.
  • 51': Sau pha chuyền vào khu vực cấm địa từ bên cánh trái, Vitale dứt điểm ở tư thế khó đưa bóng đi chệch khung thành U20 Pháp.
  • Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, U20 Mỹ dẫn trước U20 New Zealand 1-0 nhờ pha ghi bàn của Sargent trong hiệp đầu tiên.
    Ung vien vo dich U20 Phap dung buoc sau tran thua U20 Italy 1-2 hinh anh 6
  • 18': Augustin quyết định tung cú sút từ ngoài khu vực cấm địa đưa bóng đi chệch khung thành U20 Italy. Đây là pha dứt điểm thứ ba của cầu thủ khoác số 7 từ đầu trận.
  • 13': U20 Italy thực hiện đường chuyền dài phản công. Sau khi vượt qua hậu vệ U20 Pháp, Panico dứt điểm từ ngoài khu vực cấm địa đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn Lafont.
Xem thêm
Đức Mạnh - Quý Sáng
Ảnh: Getty Images

Kỳ lạ ngôi làng sống chung với “tử thần”

Thứ Năm, ngày 01/06/2017 19:00 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Vĩnh Phúc

, Clip hot

Nằm cách Thủ đô Hà Nội không xa có một ngôi làng đặc biệt mà ở đó từ trẻ nhỏ tới người già ai ai cũng quen thuộc với tiếng phì phì đặc trưng của loài bò sát tử thần.

Clip: Bên trong "động rắn" Vĩnh Sơn
Kỳ lạ ngôi làng sống chung với “tử thần” - 1
Xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) nổi tiếng cả nước với nghề nuôi rắn độc.
Nghề nuôi “tử thần”
Về thăm xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), trái ngược với vẻ ngoài yên bình của 1 làng quê, ít ai biết rằng ngôi làng này có nghề truyền thống vô cùng đặc biệt, đó là nghề bắt và nuôi rắn hổ mang.
Nghề nuôi rắn, sống chung với rắn vốn là truyền thống lâu đời của người dân xã Vĩnh Sơn. Được biết, trong số hơn 1.000 hộ dân sinh sống ở xã thì có tới hơn 70% hộ nuôi và kinh doanh rắn. Khi được hỏi về lịch sử của cái nghề nuôi “tử thần” này, người dân xã Vĩnh Sơn đều lắc đầu không ai biết nghề có từ bao giờ chỉ biết truyền thống bắt, nuôi rắn đã được cha ông để lại. Đời nọ nối tiếp đời kia và cũng từ đó tới nay hàng ngàn đời rắn hổ mang đã sinh sống tại đây.
Kỳ lạ ngôi làng sống chung với “tử thần” - 2
Hình ảnh một con rắn hổ mang phì, loài rắn có độc tính cực mạnh nhưng cũng nhờ chúng mà người dân xã Vĩnh Sơn có được cuộc sống no đủ.
Theo chân ông Hà Hồng Quảng (Thôn 4, xã Vĩnh Sơn) vào thăm “động rắn” của gia đình, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng những tiếng “phì… phì…” phát ra từ hàng trăm chuồng nuôi rắn hổ mang phì (loại rắn có độc tố cực mạnh) vẫn khiến những người gạn dạ nhất cũng phải e ngại.
Kỳ lạ ngôi làng sống chung với “tử thần” - 3
“Rắn hổ mang phì có nọc độc rất mạnh, nếu bị rắn cắn mà không cấp cứu kịp thời thì chỉ 20 phút là thiệt mạng. Ở làng này hầu như năm nào cũng có người thiệt mạng do rắn cắn, còn chuyện đưa đi cấp cứu thì xảy ra như cơm bữa.” ông Quảng chia sẻ.
Trại nuôi rắn của ông Quảng nằm ngay trong khu dân cư, được xây dựng như một dãy nhà cấp 4, chỉ dài chừng 40m thế nhưng lại nuôi tới hơn 1.000 con rắn hổ mang phì. “Nuôi rắn thì không tốn nhiều diện tích đất bởi mỗi chuồng rắn chỉ có kích thước chừng 60cm là đủ.” Ông Quảng chia sẻ.
Phía bên trong “động rắn”, bước chân người đi tới đâu là từng đấy tiếng “phì…phì…” đặc trưng vang lên tới đó. Trong khu vực chuồng nuôi, xác rắn lột nằm ngổn ngang. Dọc lối dẫn vào chuồng vẫn còn vương vãi xác rắn lột, nhem nhép ướt.
Kỳ lạ ngôi làng sống chung với “tử thần” - 4
Bước vào “động” rắn mới thấy người dân xã Vĩnh Sơn có một thần kinh thép đến lạ thường. Bất chấp hàng ngàn con rắn phùng mang, phì phì liên tục như đe doạ, chị Nguyễn Thị Hoà (con dâu ông Quảng) vẫn đều đặn gắp từng đĩa thức ăn bỏ vào ổ phục vụ các “tử thần”.
Khi cánh cửa lồng rắn bật mở, dõi ánh mắt theo tia sáng leo lắt từ chiếc đèn pin hắt vào phía trong lồng, bất chợt một chiếc đầu rắn hiện lên trong bóng tối. Con rắn lúc này đã phình mang to gấp 3 lần bình thường, cặp mắt đen sì nhưng sắc lạnh như muốn nuốt chửng con mồi. Từ miệng rắn liên tục phát ra tiếng phì phì như thể đang tức giận. Khi rắn há rộng miệng đớp mồi có thể nhìn rõ cuống họng đỏ lòm cùng cặp nanh sắc nhọn khiến ai yếu bóng vía cũng có thể ngất lịm vì sợ hãi.
Làm giàu từ nghề nuôi rắn
Đáng sợ là vậy, thế nhưng nghề nuôi rắn đã mang lại cho người dân nơi đây một cuộc sống sung túc.
"Nuôi rắn không tốn quá nhiều diện tích chuồng trại, thức ăn cũng không cầu kỳ vì chủ yếu là gà, vịt, ngan mới nở được mua từ các lò ấp với giá từ 30.000 – 40.000 đồng/kg. Rắn cũng không ăn nhiều mà thường từ 4, 5 ngày chúng tôi mới phải cho ăn 1 lần. Sau khoảng 2 tới 3 năm là đã có thể xuất chuồng với giá trung bình từ 800.000 đồng tới cả triệu đồng/kg, tuỳ theo giá cả từ năm. Sản phẩm từ rắn rất đa dạng, nhưng phổ biến nhất vẫn là bán rắn làm thịt, nấu cao, ngâm rượu hay chế thuốc… Rắn Vĩnh Sơn không chỉ được người dân trong nước biết đến mà nhiều thương lái nước ngoài cũng về đây tìm cách thu mua.” Ông Quảng chia sẻ.
Kỳ lạ ngôi làng sống chung với “tử thần” - 5
Dù đã có kinh nghiệm nuôi rắn hơn chục năm thế nhưng vào đầu năm 2012, trong lúc cho rắn ăn chị Hoà sơ ý bị rắn cắn vào tay. Chất độc cực mạnh của loại rắn hổ mang phì khiến ngón tay út của chị bị hoại tử và phải cắt bỏ.
Bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, từ bao đời nay người dân xã Vĩnh Sơn đã quá quen thuộc với việc sống chung với hàng ngàn con rắn hổ mang ở ngay trong sân nhà.
Nghề nuôi rắn nguy hiểm và đáng sợ là vậy thế nhưng thu nhập từ rắn lại đem đến cho người dân xã Vĩnh Sơn cuộc sống sung túc. Mỗi ngày tại xã vẫn có hàng trăm chiếc chuồng rắn được đóng mới để phục vụ nghề nuôi “tử thần” này.
-------------------------------------
Dẫu biết cái nghề sống chung với "tử thần" mang lại cho người dân xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) một cuộc sống no đủ thế nhưng những hiểm nguy rình rập hay tai nạn nghề nghiệp mà cái giá phải trả là cả sinh mạng vẫn là nỗi ám ảnh dai dẳng đối với người dân nơi đây.
Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo Những câu chuyện đáng sợ ở ngôi làng sống chung với "tử thần" vào 19h ngày 2/6.
Chiêm ngưỡng mái tóc dài nhất Việt Nam, tỏa hương kỳ lạ
Nhiều người lần đầu tiên được tận tay sờ vào mái tóc dài 2,4m và không khỏi ngạc nhiên bởi tóc không chỉ dài, đen...
Theo Việt Linh (Dân Việt)

Xả súng giữa thủ đô của Philippines, IS nhận trách nhiệm

Dân trí Sáng sớm nay 2/6`, một vụ tấn công có vũ trang đã xảy ra tại một tổ hợp nghỉ dưỡng ở thủ đô Manila của Philippines. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm.
 >> Tổng thống Duterte: Cuộc bạo loạn tại Philippines hoàn toàn do IS khởi xướng
 >> Nguy cơ Philippines trở thành thành trì mới của IS tại châu Á
 >> Phiến quân thân IS âm mưu thiêu rụi thành phố của Philippines



Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Philippines đưa tin, vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm 2/6 tại tổ hợp nghỉ dưỡng Resorts World Manila gồm trung tâm thương mại, khách sạn và song bạc ở thủ đô Manila của Philippines. Người ta nghe thấy nhiều tiếng súng kèm theo những vụ nổ tại các tòa nhà gần Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Ninoy Aquino và một căn cứ không quân. Ảnh chụp hiện trường cho thấy khói đen đang bốc lên từ tầng hai của tòa nhà.
Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một số tay súng bên trong sòng bạc, trong khi kênh tin tức ANC đưa tin có 2 phần tử vũ trang đeo mặt nạ và mặc bộ đồ đen.
Cảnh sát và quân đội đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và kiểm soát tình hình. Cảnh sát trưởng Manila cho biết họ tìm thấy một thi thể bên trong tòa nhà song thông tin này chưa được xác minh. Ngoài ra, ít nhất 30 người đã bị thương trong khi họ hoảng loạn chạy ra ngoài tòa nhà.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Philippines Ronald dela Rosa nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố. Các tay súng không bắn ai và không bắt giữ con tin mà chỉ định tiến hành một vụ cướp đơn lẻ. Ông Rosa cho biết thêm kẻ tấn công da trắng, có ngoại hình người nước ngoài và đã bị cảnh sát Philippines bắn hạ ngay sau đó.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Philippines đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh ở miền Nam. Trong gần 10 ngày qua, quân đội nước này đang chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo Maute, tổ chức thân IS. Tổng thống Rodrigo Duterte đã ban bố thiết quân luật trên đảo Mindanao và cảnh báo đây có thể trở thành nơi ẩn náu của những phần tử IS chạy trốn khỏi Iraq và Syria.
Nhật Minh

Tin pháp luật 24h: Thanh niên vào trụ sở Công an Bảo Lộc nhảy lầu



Thanh niên nhảy lầu tại trụ sở Công an Bảo Lộc; Kẻ bắn súng vào đầu cô gái tại Thuỷ Nguyên đã ra đầu thú; Triệt phá "công xưởng" ma túy lớn nhất Việt Nam là những tin pháp luật nóng nhất 24h qua.
Thanh niên nhảy lầu tại trụ sở Công an Bảo Lộc
Thông tin từ phía công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 11h ngày 1/6, một người đàn ông mặc quần đùi, cởi trần điều khiển xe gắn máy tới trụ sở Công an TP Bảo Lộc. Do có những dấu hiệu bất bình thường, lực lượng gác cổng chặn người đàn ông này lại, đồng thời yêu cầu rời khỏi khu vực.
Người đàn ông này đã bỏ lại xe máy, chạy thẳng vào trụ sở Công an TP Bảo Lộc la hét, biểu hiện giống bị ảo giác do “ngáo đá”. Sau đó, leo lên nóc nhà 3 tầng thuộc trụ sở Công an TP Bảo Lộc “cố thủ”.
Thời điểm nạn nhân chuẩn bị nhảy. Ảnh cắt từ clip người dân qua lại.
Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH số 2 tỉnh Lâm Đồng đóng tại địa phương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu nạn nhân. Dù vậy, khi thấy có người tiếp cận, người đàn ông này đã bỏ chạy và nhảy thẳng xuống đất. Do không trúng nơi lắp đặt đệm nên đã tử vong.
Chiều tối cùng ngày cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, truy tìm nguyên nhân dẫn đến sự việc trên. 
Được biết, trên người thanh niên này có giấy tờ tùy thân mang tên Doãn Hoàng Giang (38 tuổi), đăng ký thường trú tại Phủ Lý (Hà Nam).
Kẻ bắn súng vào đầu cô gái tại Thuỷ Nguyên đã ra đầu thú
Chiều ngày 1/6, Công an TP Hải Phòng cho biết đối tượng nổ súng vào đầu chị Bùi Thị Thu, (24 tuổi) tại xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên đã đến Công an huyện Thuỷ Nguyên đầu thú. Đối tượng là Lê Văn Hiển (27 tuổi), trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.
Chị Thu đang điều trị tại bệnh viện.
Trước đó khoảng 7h30' ngày 28/5, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Lê Văn Hiển đã dùng súng bắn trọng thươngchị Bùi Thị Thu -  em gái anh Bùi Thanh Phú tại nhà anh Phú ở thôn 6, xã Cao Nhân. Sau khi gây án, Lê Văn Hiển đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự Hiển để đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng này.
Triệt phá "công xưởng" ma túy lớn nhất Việt Nam
Ngày 1/6, Công an TP HCM triệt phá đường dây tổ chức, sản xuất, mua bán thuốc lắc được đánh giá là lớn nhất cả nước từ trước đến nay, bắt hơn 20 người, thu giữ hơn 500.000 viên thuốc lắc, 120 kg ma túy (ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng), hơn 10 tỷ đồng, 7 ôtô (trong đó có siêu xe 25 tỷ đồng), nhiều máy móc, bất động sản tại TP.HCM, Nha Trang...
Đường dây sản xuất, buôn bán ma túy này do Văn Kính Dương (36 tuổi, ở Hà Nội, tự Trần Ngọc Hiếu hay Hoàng béo) tổ chức. Dương là người giám sát, điều hành toàn bộ đường dây thông qua mạng xã hội và hệ thống camera. 
 Văn Kính Dương tại cơ quan điều tra.
Theo cơ quan điều tra, Dương có nhiều xưởng sản xuất ma tuý tại TP HCM. Những tụ điểm này nằm ở khu Trung Sơn, Phú Mỹ Hưng và gần chục xưởng khác ở Nha Trang, Đồng Nai, Hà Nội... Để không bị phát hiện, các xưởng được bố trí ở nơi vắng người.
Quá trình theo dõi, trinh sát thuộc Công an quận Bình Thạnh phát hiện Dương cung cấp ma tuý tổng hợp cho nhiều đường dây tại TP HCM. Trùm giang hồ này sẵn sàng bỏ mối hàng chục nghìn viên thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp khác theo đơn đặt hàng.
Theo điều tra, từ đầu 2016 đến nay đường dây của Dương sản xuất gần 300 kg ma túy tổng hợp. Mỗi viên thuốc lắc họ bán giá khoảng 200.000 đồng. Hàng cấm được vận chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội trong các valy, mỗi lần hơn 50 kg.
Tường Vy (Tổng hợp)

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/6


Thứ sáu, 02/06/2017 | 05:04 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức thời sự 24h


Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/6: Xe đầu kéo cuốn người đi xe đạp vào gầm, 1 người tử vong; Xe máy đâm vào đuôi ô tô, 1 người nguy kịch; Người dân đưa ô tô chặn ngang trạm thu phí Quán Hàu; Xe tải cháy trơ khung khi đang chạy trên quốc lộ…
Xe đầu kéo cuốn người đi xe đạp vào gầm, 1 người tử vong
VOV đưa tin, sáng ngày 1/6, tại khu vực ngã tư Lê Lai - Lê Thánh Tông (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người đàn ông 84 tuổi tử vong tại chỗ.
Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/6 - Ảnh 1

Hiện trường tai nạn. Ảnh VOV

Nạn nhân là ông Ngô Công Đ. (84 tuổi, trú tại đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông Đ. đang đi xe đạp thì bị xe đầu kéo do anh Nguyễn Huy Biển (38 tuổi, ngụ xã thôn Đông An, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP.hải Phòng) điều khiển chạy từ đường Lê Lai rẽ vào đường Lê Thánh Tông đã cuốn vào gầm xe, khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.
Khi xảy ra va chạm với ông Đ., lái xe không phát hiện ra sự việc nên đã chạy thêm 300m nữa mới dừng lại. Ngay sau đó, lái xe Nguyễn Huy Biển đã đến Công an phường Máy Chai để khai báo sự việc.
Xe máy đâm vào đuôi ô tô, 1 người nguy kịch
Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 11h ngày 1/6, trên QL1A, đoạn qua ngã ba KCN Nam Cấm (Nghi Lộc) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và chiếc xe ô tô 16 chỗ. Vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 37P1- 5406 do bà Cao Thị Hồ (SN 196, trú Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) điều khiển, chạy theo hướng Vinh - Hà Nội đã đâm vào đuôi chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS 29B- 08268 do ông Dương Quốc Hùng (SN 1972, trú Hà Nội) điều khiển đang rẽ theo hướng Hà Nội - Cửa Lò.
Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/6 - Ảnh 2

Hiện trường tai nạn. Ảnh báo Giao thông

Cú va chạm mạnh khiến bà Hồ ngã lăn ra đường, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.
Theo một số người chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên cả hai chiếc xe cùng chạy với tốc độ cao, vượt đèn tín hiệu.
Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra vụ tai nạn.
Người dân đưa ô tô chặn ngang trạm thu phí Quán Hàu
TTXVN đưa tin, vào khoảng 9h30 ngày 1/6, nhiều người dân địa phương đã đưa ô tô đến chặn ngang trạm thu phí Quán Hàu trên QL 1A (địa phận xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để phản đối việc thu phí đối với phương tiện khi đi qua trạm thu phí này.
Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân phản đối là do mức phí đường bộ quá cao và có những trường hợp không sử dụng đường tránh thành phố Đồng Hới nhưng vẫn phải nộp phí vì trạm thu phí Quán Hàu đặt trên QL 1A bắt buộc các xe phải đi qua.
Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/6 - Ảnh 3

Hiện trường tai nạn. Ảnh Dân trí.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường để xử lý, tuyên truyền các lái xe điều khiển xe ra khỏi các làn thu phí và phân luồng giao thông. Đến 10h cùng ngày, các xe ô tô trên đã được đưa ra khỏi trạm thu phí, giao thông trở lại bình thường.
Được biết, Trạm thu phí Quán Hàu đặt trên Quốc lộ 1A để thu phí cầu Quán Hàu. Tháng 9/2010, Bộ Giao thông Vận tải quyết định dừng thu phí cầu Quán Hàu nhưng vẫn giữ lại trạm để thu phí cho đường tránh thành phố Đồng Hới.
Xe tải cháy trơ khung khi đang chạy trên quốc lộ
Báo Nông Nghiệp đưa tin, khoảng 9h10 sáng 1/6 trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra một vụ xe tải bốc cháy.
Vào khoảng thời gian trên, xe tải mang BKS 89C – 106... do tài xế Lê V. H (39 tuổi), trú tỉnh Hưng Yên điều khiển chở theo một chiếc xe cẩu mini và một số thiết bị vật dụng phục vụ cho việc thi công công trình, đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, khi đến Km 943+700 QL 1A, gần trạm thu phí Điện Thắng Bắc (huyện Điện Bàn) thì bất ngờ bị bốc cháy từ phía sau.  Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội ra toàn xe, khiến tài xế Hoàng phải nhảy ra ngoài.
Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 2/6 - Ảnh 4

Hiện trường tai nạn. Ảnh Nông nghiệp.

Chiếc xe cháy cách cửa trạm thu phí chưa tới 10 mét, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, khiến giao thông bị hỗn loạn nhiều giờ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trạm CSGT huyện Thăng Bình phối hợp lực PCCC Bắc Quảng Nam đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Đồng thời, phân luồng điều tiết giao thông.
Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, một số vật dụng trên xe bị cháy rụi, gây thiệt hại nặng. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.
Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):
1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;
B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;
C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo
Tổng hợp

FLC lập hãng hàng không Tre Việt với số vốn 700 tỷ đồng

Dân trí Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố thành lập Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Viet Bamboo Airlines) với vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị cấp phép hoạt động hàng không là Cục Hàng không Việt Nam cho biết chưa hề nhận được hồ sơ liên quan.
 >> Chưa lập thêm hãng hàng không vì sân bay Tân Sơn Nhất quá tải
 >> Việt Nam sắp có thêm hãng hàng không giá rẻ?

Được biết, toàn bộ 700 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt do Tập đoàn FLC đóng góp. Doanh nghiệp mới sẽ có ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hàng không dân dụng và sẽ vận chuyển khách tới các điểm du lịch mà FLC đang khai thác.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Huy Cường - Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho biết, đến nay Cục vẫn chưa nhận được hồ sơ hay văn bản thủ tục nào của đơn vị nói trên. Cục Hàng không Việt Nam chưa nhận được thông tin về việc này.
Thị trường hàng không Việt Nam đang thu hút nhiều đơn vị tư nhân tham gia
Thị trường hàng không Việt Nam đang thu hút nhiều đơn vị tư nhân tham gia
Nghị định 92/2016 về quy định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng, mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung là 100 tỷ đồng.
Với Hàng không Tre Việt, vốn điều lệ công bố là 700 tỷ đồng, chiếu theo Nghị định 92, hãng này đủ điều kiện khai thác vận chuyển hàng không nội địa và quốc tế. Quy mô vốn này cho phép hãng sử dụng và khai thác tối thiểu 10 máy bay và tôi đa là 30 máy bay.
Theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nhà nước bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động hàng không dân dụng. Nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Tuy nhiên các hãng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện chặt chẽ thì mới được cấp phép hoạt động.
Hiện nay, Việt Nam hiện có 4 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air và VASCO. Trong đó, Vietnam Airlines chiếm thị phần nội địa cao nhất, rồi tới Vietjet.
Mới đây, Vietstar Air được biết tới với mục tiêu trở thành hãng hàng không vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa bằng máy bay chuyên dụng đầu tiên tại Việt Nam, hướng tới thị trường nội địa trên trục bay Bắc - Nam, khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á. Vietstar đã trình hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.
Theo kết quả thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ của Công ty Vietstar đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành, bao gồm những điều kiện tối cần thiết như văn bản xác nhận vốn, thỏa thuận về việc thuê tàu bay, bản sao các văn bằng chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách. Tuy nhiên, do sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang quá tải nên Chính phủ đưa ra ý kiến tạm thời chưa lập thêm hãng hàng không mới.
Hồi đầu tháng 4, Thương vụ AirAsia “bắt tay” với Hãng hàng không Hải Âu đang dần được hé lộ khi Tập đoàn hàng không giá rẻ của Malaysia thông báo tới các cổ đông về kế hoạch liên doanh với Tập đoàn Thiên Minh (TMG) để khai thác hàng không giá rẻ ở thị trường nội địa Việt Nam.
Trao đổi với PV Dân trí về sự liên doanh hợp tác nói trên nhằm thành lập hãng hàng không giá rẻ ở Việt Nam, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định chưa nhận được hồ sơ đăng ký thành lập hãng hàng không mới, phía Hải Âu cũng chưa có kiến nghị nào gửi Cục việc thay đổi giấy phép hoạt động hàng không.
Trên thực tế, Việt Nam đang mở rộng thị trường hàng không và tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa các hãng hàng không nội địa, tuy nhiên trong những năm qua nhiều hãng hàng không tư nhân đã không thành công trong hoạt động kinh doanh này, một số hãng đã “chết” yểu, như: Indochina Airlines, Trãi Thiên, Air Mekong.
Châu Như Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét