Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 707

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                            Tin tức  Đông Tây 24 giờ ngày 18/6/2017

                                                   truyền hình Let's Việt 19/6/2017

                                                       thời sự biển đông 18/6/2017

                                                                     tin quân sự

                     5 lý do để võ sư Đoàn Bảo Châu tự tin trước trận đánh với cao thủ Vịnh Xuân

Bồ Đào Nha 2-2 Mexico

LỘC TRẦN
  00:02 ngày 19-06-2017
Thế trận đôi công mãn nhãn đã được thể hiện trong hiệp 1. Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước nhưng Mexico đã tìm được bàn gỡ ở những phút cuối trận.

Bàn thắng
Bồ Đào Nha: Quaresma 35', Cedric 86'
Mexico: Hernandez 42', Moreno 90'

Bồ Đào Nha: Patricio, Cédric, Fonté, Pepe, Guerreiro, Moutinho, Carvalho, Gomes, Quaresma, Ronaldo, Nani.
Mexico: Ochoa, Salcedo, D Reyes, Moreno, Layun, Herrera, J dos Santos, Guardado, Jimenez, Vela, Hernandez.
21h10: Một màn so tài hấp dẫn trên hàng công 2 đội khi những Ronaldo, Nani của Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ của Javier Hernandez cũng như Carlos Vela của Mexico.
21:10:06 hôm qua
21h15: Bên trong phòng thay đồ của các cầu thủ Bồ Đào Nha



21:14:34 hôm qua
21h30: Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino chụp ảnh cùng huyền thoại bóng đá Colombia, Carlos Valderrama.

21:30:28 hôm qua
21h40: Ronaldo đang ở giữa tâm bão truyền thông khi vừa có tuyên bố muốn chia tay Real Madrid. Dẫu vậy đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha vẫn vô cùng thoải mái trước trận đấu với Mexico.

21:36:11 hôm qua
21h50: Hai đội chuẩn bị ra sân làm những thủ tục cuối cùng trước khi bước vào trận đấu. 
21:52:25 hôm qua
1': Trận đấu bắt đầu, Mexico giao bóng.
22:02:44 hôm qua
3': Trong những phút đầu, Mexico chủ động tràn lên dồn ép Bồ Đào Nha. Hệ thống 2 tiền đạo của Bồ Đào Nha đang tỏ ra khá đói bóng ở phía trên.

22:06:38 hôm qua
7': Guardado bên phía Mexico có pha sút phạt trực tiếp khá huy hiểm từ chếch bên cánh phải theo hướng tấn công. Bóng bật hàng rào nhưng đồng đội của Guardado không tận dụng được cơ hội.
22:10:21 hôm qua
12': Carvalho, Moutinho cũng như Gomes đang tranh chấp rất tệ và khiến Bồ Đào Nha không thể cầm được bóng trong những phút qua.
22:15:38 hôm qua
17': Cuối cùng thì Bồ Đào Nha cũng tung ra được cú dứt điểm đầu tiên. Quaresma thử vận may với một cú sút chân trái bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.
22:21:02 hôm qua
21': Từ pha sút phạt của Ronaldo, Bồ Đào Nha liên tiếp tung thêm 2 cú dứt điểm nữa về phía khung thành Mexico. Pepe đưa được bóng vào lưới và ăn mừng nhưng công nghệ VAR xác định bàn thắng không hợp lệ.


22:25:22 hôm qua
26': Thủ môn Ochoa đang cai quản vòng cấm rất xuất sắc. Những pha ra vào của anh đạt độ chính xác cao. Mới nhất là pha cản phá cú sút của Cedric.
22:29:47 hôm qua
32': Ronaldo đang không thể hiện được nhiều từ đầu trận nhưng bù lại anh thu hút một lượng lớn hậu vệ đối phương và cho đồng đội rảnh chân.

22:35:58 hôm qua
Bồ Đào Nha 1-0 Mexico (Quaresma 35')
VÀOOO! Từ pha phản công rất nhanh bên cánh trái, Ronaldo đi bóng thần tốc trước khi căng ngang cho Quaresma làm nốt nhiệm vụ dễ dàng.

22:38:07 hôm qua
38': Mexico đáp trả bằng cú đánh đầu của Chicharito từ đường tạt bóng chuẩn xác của Vela. Đáng tiếc bóng vẫn không đủ khó để thành bàn thắng.
22:41:34 hôm qua
Đào Nha 1-1 Mexico (Chicharito 42')
VÀOOO! Từ sai lầm đáng trách của Guerreiro, bóng đến chân Vela trước khi anh kiến tạo thuận lợi để Chicharito đánh đầu gỡ hòa 1-1.

22:46:30 hôm qua
45'+1: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.
22:49:01 hôm qua
46': Trận đấu trở lại
23:04:21 hôm qua
50': Góc thống kê
- Hernandez đã ghi 48 bàn sau 93 trận cho ĐT Mexico.
- Ronaldo đã ghi 12 bàn và có 2 kiến tạo trong 7 trận gần nhất cho ĐT Bồ Đào Nha.
23:10:29 hôm qua
55': Giống như hiệp 1, Mexico cũng tổ chức đánh phủ đầu Bồ Đào Nha và họ cũng tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc là đối thủ cũng đã đề phòng sau những diễn biến của hiệp 1.
23:17:00 hôm qua
60': Có một điều bất ngờ là cho đến thời điểm này, Bồ Đào Nha vẫn chưa thay Gomes. Suốt hơn 1 giờ thi đấu, tiền vệ của Barca không đóng góp được chút gì cho cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

23:22:08 hôm qua
65': Thủ môn của 2 đội đang có 1 ngày xuất sắc. Cả Rui Patricio và Ochoa đều đang chơi rất chắc chắn trong khung gỗ của mình và cản phá được những tình huống nguy hiểm mười mươi.
23:28:39 hôm qua
70': Dù hai đội đang cố gắng tấn công nhưng vẫn bảo lưu rất nhiều lực lượng bên phần sân nhà. Kịch bản về một trận hòa đang đến gần.
23:33:28 hôm qua
75': Guardado đang chơi cực hay trong trận đấu ngày hôm nay khi cai quản quá tốt tuyến giữa của Mexico và tạo ra nguồn cung cấp bóng ổn định lên phía trên.

23:40:48 hôm qua
82': Tân binh Andre Silva của Milan được tung vào sân thay Quaresma và hứa hẹn sẽ tạo nên sự bùng nổ trong những phút cuối.
23:42:03 hôm qua
Bồ Đào Nha 2-1 Mexico (Cedric 85')
VÀOOO! Gelson Martin có pha đi bóng thông minh bên hành lang phải trước khi chuyền bóng vào bên trong. Cedric chọn điểm rơi thông minh trước khi tung ra cú dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1.
23:50:23 hôm qua
Bồ Đào Nha 2-2 Mexico (Moreno 90'+2)
VÀOOO! Từ pha đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Hector Moreno bật cao hơn tất thảy đánh đầu đưa bóng vào góc xa gỡ hòa tỷ số.
23:54:48 hôm qua
90'+3: Hết giờ, tỷ số là 2-2.
00:02:06 hôm qua

Thủ tướng: Lên phương án mở rộng Tân Sơn Nhất về 2 phía Bắc - Nam

Thủ tướng: Lên phương án mở rộng Tân Sơn Nhất về 2 phía Bắc - Nam
Sân bay Tân Sơn Nhất thường chật cứng vào cuối tuần - Ảnh: Gia Minh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GTVT chủ trì thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu đề xuất các phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cả về 2 phía Bắc (bao gồm khu vực sân golf) và Nam.


Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về vấn đề sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 12-6 vừa qua.
Theo đó, về mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì thuê tư vấn nước ngoài có đủ năng lực để khảo sát nghiên cứu đề xuất các phương án mở rộng cả về phía bắc (khu vực sân golf Tân Sơn Nhất ) và phía Nam, nâng tổng công suất đạt khoảng 45 triệu khách/năm. Trên cơ sở đó đánh giá các phương án, trong đó có phương án trong nước đề xuất. Đề xuất phương án lựa chọn bảo đảm khách quan khoa học, trung thực, theo tiêu chí tuân thủ các quy định về hàng không, tiết kiệm phí đầu tư thời gian xây dựng nhanh, đáp ứng yêu cầu cấp bách giảm ùn tắc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Lưu ý việc kết nối đồng bộ hệ thống giao thông và hạ tầng liên quan trong và ngoài cảng hàng không với các hệ thống chính của TP HCM.
Sau khi tư vấn hoàn thiện các phương án Bộ GTVT chủ trì với các Bộ Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, UBND TP HCM và các bên lên quan thành lập hội đồng thẩm định, có ý kiến chính thức báo cáo Thường trực Chính phủ trước tháng 12-2017.
Về sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng giao Bộ quốc phòng chỉ đạo dừng hoạt động xây dựng các công trình liên quan, hạ tầng phụ trợ, sân golf như: khu biệt thự, chung cư, nhà hàng khách sạn, trường học.
Bộ Quốc phòng rà soát các vấn đề liên quan đến đầu tư, khai thác quản lý sân golf đặc biệt là sử dụng quỹ đất trong sân bay Tân Sơn Nhất; thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản 567 ngày 10-5-2007, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không phát triển kinh tế xã hội.
Bộ GTVT khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng sân bay Long Thành . Khi sân bay này hoàn thành đưa vào sử dụng thì sân ban Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động bình thường.
Theo Văn phòng Chính phủ, thời gian qua, ý kiến xã hội và đại biểu Quốc hội phản ánh nhiều về sân golf trong khu vực Tân Sơn Nhất, gây khó khăn trong việc mở rộng sân bay nhằm giảm ùn tắc giao thông vận tải hàng không. Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM cũng phản ánh ý kiến xem xét việc trả lại sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất; thư của Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân.
Trước đó, vào tháng 2-2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp rà soát các phương án điều chỉnh quy hoạch, mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, đơn vị tư vấn là Công ty Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC - Bộ Quốc phòng) đã trình bày chi tiết 7 phương án, được chia thành 3 nhóm.
Nhóm đầu tiên là xây mới đường cất hạ cánh số 3 ở phía bắc sân golf, cách đường cất hạ cánh 25R/07L 1.800 m, xây dựng hai nhà ga mới và các công trình phụ trợ nằm trên đất sân golf. Phương án này có tổng mức đầu tư hơn 200.000 tỉ đồng, thời gian xây dựng trên 15 năm, giải phóng 626 hecta, trong đó có khu quân sự, sân golf và 322 hecta đất dân cư với khoảng 140 nghìn hộ dân.
Nhóm thứ hai gồm 3 phương án xây dựng đường cất hạ cánh số 3, nhà ga hành khách T4 ở phía bắc, nhà ga T3 ở phía nam. Phương án có tổng mức đầu tư thấp nhất là 100.000 tỉ đồng, cao nhất là 187.000 tỉ đồng. Thời gian xây dựng từ 10 đến trên 15 năm.
Nhóm phương án thứ 3 gồm 3 phương án, không xây mới đường cất hạ cánh, chỉ xây mới các nhà ga, sân đỗ, khu kỹ thuật ở phía bắc, phía nam và cả hai phía bắc, nam của sân bay.
Tại các cuộc họp trước đó, phương án được cân nhắc lựa chọn là xây dựng đường lăn song song và các đường lăn nối giữa đường cất hạ cánh 25L/07R và 25L/07L; xây dựng nhà ga T3 và T4 mỗi nhà ga có công suất 10 triệu hành khách/năm; xây dựng khu bãi đỗ và bảo dưỡng kỹ thuật phía Bắc. Phương án này sẽ nâng tổng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất lên 43-45 triệu hành khách/năm trong khi chỉ phải giải phóng mặt bằng 24.52 ha đất quân sự để xây dựng nhà ga, không cần giải toả đất dân sự. Tổng mức đầu tư theo phương án này khoảng 19.350 tỉ đồng, thời gian xây dựng hoàn thành trong 2-3 năm.


Phương án 3B -Ảnh: Xuân Tuyến
Phương án 3B -Ảnh: Xuân Tuyến
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng phương án 3 là phù hợp, bảo đảm nhu cầu của người dân, thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là phải nhanh chóng giải toả ùn tắc; có tổng mức đầu tư rẻ nhất, có thể xã hội hoá đầu tư ở mức cao nhất, ít sử dụng vốn nhà nước nhất. Bên cạnh đó, phải bảo đảm an toàn, chất lượng, tăng tính an toàn cho hoạt động của sân bay, cho hành khách, phương tiện.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT tiến hành phân định rõ từng hạng mục để tổ chức lập dự án. Với các hạng mục bên trong sân bay, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị theo chức năng tổ chức lập dự án, dự kiến giao chủ đầu tư. Các nhà ga hành khách T3, T4, sân đỗ ô tô, các công trình phụ trợ khác giao chủ đầu tư là doanh nghiệp, chủ yếu sử dụng vốn xã hội hoá. Các dự án giao thông kết nối, thoát nước ngoài sân bay... do UBND TP HCM thực hiện.


Theo Thế Dũng
Người Lao động

Mâu thuẫn làm ăn, nổ súng ở khu vực giáp ranh Long An-TP HCM

18/06/2017 19:11

(NLĐO)- Liên tục nhiều tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng xe gầm rú của 2 băng nhóm buôn lậu giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Chiều 18-6, ông Nguyễn Văn Út, Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết công an huyện vừa báo cáo nhanh vụ nổ súng gần khu vực cầu Thầy Cai thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa tiếp giáp với huyện Củ Chi, TP HCM nghi liên quan 2 băng nhóm vận chuyển thuốc lá ngoại mâu thuẫn, "xử" nhau.
Khám nghiệm hiện trường, công an thu 4 vỏ đạn súng quân dụng nằm rải rác ven đường nghi liên quan đến bắn nhau.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 rạng sáng 18-6, nhiều nhà sống ven tuyến đường gần cầu Thầy Cai giật mình khi nghe nhiều tiếng súng vang lên trong bóng đêm. Sau đó là tiếng la hét của nhiều người rồi tiếng xe nổ máy chạy về hướng huyện Củ Chi, TP HCM.
Mâu thuẫn làm ăn, nổ súng ở khu vực giáp ranh Long An-TP HCM - Ảnh 1.
Xe chở thuốc lá lậu
Ở địa phương lực lượng chống buôn lậu cũng vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển, chính vì vậy người dân không mở cửa ra xem sự việc.
Đến sáng xuất hiện nhiều chiến sĩ Công an huyện Đức Hòa, cảnh sát hình sự tỉnh Long An, dân địa phương mới biết trong đêm có 2 nhóm liên quan đến buôn lậu đã từng mâu thuẫn trong việc vận chuyển thuốc lá lậu gặp nhau giải quyết tranh chấp nên nổ súng.
Theo thông tin ban đầu, không tìm thấy dấu vết máu nào nên có khả năng chưa xảy ra thương vong và chưa xác định nhóm nào nổ súng bắn nhau.
H.Minh

TP.HCM: "Côn đồ" xách dao đâm người vô tội 7 nhát sau vụ va quẹt xe


Chủ Nhật, 18/06/2017 08:01
|

(CAO) Chạy xe lạng lách suýt gây tai nạn nên bị nhắc nhở, nam thanh niên không biết xin lỗi còn nổi máu côn đồ xách dao đâm một người vô tội 7 nhát khiến nạn nhân suýt mất mạng.


Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết đang truy tìm đối tượng Lê Duy Phương (SN 1994, ngụ Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Lê Duy Phương đang bị công an truy tìm
Trước đó vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 18-2, anh Trương Văn Thế (SN 1991, quê Vĩnh Long) điều khiển xe gắn máy chở chị Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1978, ngụ huyện Bình Chánh) đi chơi trên đường về nhà. Cùng đi với hai người này có anh Lê Thanh Tùng (SN 1993, quê Bến Tre) điều khiển một chiếc xe khác đi theo sau.
Khi về đến đầu hẻm Sinco bên cạnh số 576 đường Kinh Dương Vương (P. An Lạc, Q. Bình Tân), bất ngờ có một nam thanh niên chạy xe rú ga inh ỏi. Sau đó, đối tượng này lạng lách cúp đầu trước đầu xe của Tùng khiến nam thanh niên này suýt bị té ngã.
Thấy vậy, Tùng dừng xe lại lên tiếng “mày chạy xe kiểu gì kỳ vậy”. Như đã có ý gây chiến sẵm, nam thanh niên trên chạy xe lên một đoạn rồi cũng dừng xe lại. Bất ngờ đối tượng này mở cốp xe lấy ra một con dao quay lại gây hấn.
Lúc này, anh Thế cũng dừng xe lại để có gì chạy vào can ngăn. Không ngờ, nam thanh niên lạ mặt không tìm Tùng mà quay sang anh Thế chửi thề “Đ.M, mày chửi cái gì? Tao đâm chết mẹ mày”. Dù anh Thế đã thanh minh rằng mình không nói gì nhưng đối tượng này vẫn áp sát gây hấn. Cùng lúc đó, một tên đồng bọn khác của đối tượng này ở gần đó cũng lao ra nắm lấy cổ áo anh Thế đòi đánh.
Thấy hai đối tượng hùng hổ gây hấn vô cớ, chị Liên chạy vào can ngăn và cố gắng giải thích nhưng vẫn không được. Trước sự hung hãn của hai đối tượng, anh Thế vùng bỏ chạy được một đoạn thì bị đối tượng cầm dao lấy ghế quán cơm gần đó đánh vào đầu khiến nạn nhân ngã gục.
Chưa dừng lại, đối tượng này còn lao đến đâm liên tiếp 7 nhát dao vào người anh Thế khiến nạn nhân máu chảy đầm đìa, bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây án, hai đối tượng leo lên xe bỏ trốn. Anh Thế được đưa vào Triều An cấp cứu kịp thời nên may mắn giữ lại được tính mạng nhưng mang thương tích nặng nề.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an Q. Bình Tân nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định được đối tượng đâm anh Thế là Lê Duy Phương nên tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, đối tượng này đã nhanh chân bỏ trốn trước khi bị công an sờ tới.
Qua báo CATP, cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân đề nghị đối tượng Phương nhanh chóng ra trình diện để phục vụ công tác điều tra. Hoặc ai biết đối tượng Phương ở đâu xin báo về Đội hình sự Công an Q. Bình Tân, số 1114 Quốc lộ 1 (P. Tân Tạo, Q. Bình Tân), ĐT: 08.37560136 gặp ĐTV Nguyễn Đình Thảo cung cấp thông tin để được giải quyết.


Tài xế taxi chạy ngược chiều, rút tuýp sắt dọa đánh người khác


Chiếc taxi ngang nhiên đi vào làn đường ngược chiều gây nguy hiểm cho phương tiện khác. Khi bị chặn lại, tài xế chiếc xe còn hung hãn rút tuýp sắt đòi đánh người khác.


Tài xế đi ngược chiều, rút tuýp sắt đòi hành hung người khác Bị chặn đầu lại, nam tài xế xe taxi mở cửa lấy một tuýp sắt ra đe dọa, đòi xử lái xe gắn camera hành trình.
Vài ngày nay, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh một chiếc taxi ở Thanh Hóa đi vào đường ngược chiều gây xôn xao. Điều đáng nói, tài xế chiếc xe này còn rút tuýp sắt định hành hung người khác khi bị chặn lại.
Theo nội dung clip, vào khoảng 16h30, ngày 17/6, một chiếc xe khách có gắn camera hành trình lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa.
Khi đến đoạn đầu đường tránh, qua xã Hoằng Quý (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), xe khách gặp một chiếc taxi đi ngược chiều (đây là đoạn đường 1 chiều chỉ dành cho phương tiện lưu thông theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa).
Tai xe taxi chay nguoc chieu, rut tuyp sat doa danh nguoi khac hinh anh 1
Tài xế xe taxi đi ngược chiều, còn rút tuýp sắt đòi hành hung tài xế xe khách chặn đầu. Ảnh: Cắt từ clip.
Lúc này chiếc xe taxi bật đèn để xin đường, tuy nhiên tài xế xe khách không cho đi và chặn đầu lại. Nam tài xế taxi liền xuống xe, tiến về phía phương tiện chặn đầu phía trước để yêu cầu nhường đường. Do phương tiện chặn đầu vẫn không tránh, tài xế taxi liền chạy lại mở cửa xe lấy một tuýp sắt ra đe dọa, đòi hành hung lái xe khách.
Cùng lúc, một người phụ nữ ngồi trên taxi vội bước xuống và giật lại tuýp sắt trên tay nam thanh niên. Thấy tài xế taxi quá hung hãn, tài xế xe khách phải đánh lái để nhường đường.
Khi đoạn clip được tung lên mạng, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước hành vi xem thường pháp luật của nam tài xế taxi. Cũng có ý kiến cảm thông cho rằng có thể tài xế này đang có việc, vội đi gấp nên mới nổi nóng.
Ngày 18/6, đại úy Trịnh Xuân Tùng, Trạm trưởng Trạm CSGT Quốc lộ 1A (Phòng CSGT Thanh Hóa), cho biết sẽ cho kiểm tra sự việc.
"Để tìm ra tài xế này không khó, bởi đã có biển số xe và tên hãng taxi cụ thể. Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật", đại úy Tùng nói.
Tai xe taxi chay nguoc chieu, rut tuyp sat doa danh nguoi khac hinh anh 2
Vị trí xảy ra vụ việc (vòng khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tài xế lái xe 'ngược chiều khó tin' ở đường trên cao

Liên quan đến clip xe ô tô BKS 30M – 1618 đi ngược chiều tại đường trên cao Hà Nội ngày 10/10, chiều 13/10, lái xe đã có mặt tại cơ quan công an làm việc.
Nguyễn Dương

Bắc Ninh: Nghi vấn bảo vệ trường THCS Ninh Xá bị sát hại dã man

Bảo vệ trường THCS Ninh Xá được phát hiện với nhiều vết thương trên người, nghi vấn bị sát hại.
Khoảng 8h30 sáng nay, nhiều người dân thôn Phủ, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bàng hoàng phát hiện thi thể ông Nguyễn Đình H. (SN 1954 – người địa phương) với nhiều vết thương trong phòng bảo vệ trường THCS Ninh Xá.
Bắc Ninh, bảo vệ bị sát hại, THCS Ninh Xá, bảo vệ trường học, bảo vệ bị giết

Xác nhận có sự việc trên, ông Trương Minh Nghĩa – Chủ tịch xã Ninh Xá cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc ông Nghĩa cùng cán bộ xã đã có mặt tại gia đình ông H. để động viên, thăm hỏi và chia buồn.
Theo quan sát tại hiện trường, ngay cổng trường THCS Ninh Xá có một vài vết máu vương vãi kéo dài tới tận phòng làm việc của ông H.. Đồng thời, tại hiện trường còn có dấu hiệu giằng co nhau.
Trao đổi với PV, trưởng thôn Phủ cho biết ông H. là người hiền lành, trong cuộc sống hằng ngày ông đều giúp đỡ bà con hàng xóm nên được mọi người yêu quý. Khi nghe tin ông H. nghi bị sát hại, trưởng thông cùng bà con hàng xóm thôn Phủ đã tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Có mặt tại gia đình ông H., ông Hiện (em vợ ông H.) cho biết, vào khoảng 8h05 tối qua, ông H. có điện cho ông Hiện rủ ra đánh cờ, tuy nhiên, do bận công việc nên ông Hiện nói rằng để hôm khác. Ông Hiện không thể ngờ rằng cuộc điện thoại đó là cuộc điện thoại cuối cùng của ông H.
Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin, trực tiếp Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an huyện Thuận Thành để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo Thượng tá Khôi, hiện tại đơn vị đang cho khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Khi nào có thông tin cụ thể sẽ thông tin lại.

Nhóm côn đồ vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

Nhóm côn đồ vào bệnh viện truy sát bệnh nhân


Nhóm đối tượng mang theo hung khí xông vào BV đa khoa huyện Thanh Miện (Hải Dương) để truy sát một bệnh nhân đang được cấp cứu. 
Bắt nghi phạm sát hại nữ công nhân vì bị từ chối yêu

Bắt nghi phạm sát hại nữ công nhân vì bị từ chối yêu


Vì cô gái đòi chia tay, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản sau đó khoá cửa phòng trọ bỏ về nhà.
Bất ngờ rút kháng nghị vụ 'mỹ nhân kế' bắt cóc, sát hại đại gia

Bất ngờ rút kháng nghị vụ 'mỹ nhân kế' bắt cóc, sát hại đại gia


Ngay trong phần khai mạc phiên tòa, bất ngờ đại diện VKS đã rút kháng nghị và các bị cáo cũng đồng loạt rút kháng cáo nên sau khi hội ý nhanh, HĐXX đã quyết định đình chỉ phiên xét xử.
Theo Pháp luật VN

Danh hài Chí Tài tiết lộ "sức nặng" của Trấn Thành, Hoài Linh


Thứ Hai, ngày 19/06/2017 00:20 AM (GMT+7)

Danh hài Chí Tài đã tiết lộ: "Hồi xưa cặp bài trùng Hoài Linh - Chí Tài nhưng bây giờ có thể ghép được Chí Tài - Trấn Thành hoặc Vân Sơn.

Danh hài Chí Tài tiết lộ "sức nặng" của Trấn Thành, Hoài Linh - 1
Danh hài Chí Tài.
So với nhiều anh em nghệ sĩ, Chí Tài là trường hợp đặc biệt, xấp xỉ tuổi 40 mới đổi nghề và thành công với nghề mới hơn nghề cũ. Ca sĩ Phương Loan, vợ anh trân trọng điều ấy và hết sức ủng hộ chồng.
Danh hài Chí Tài tiết lộ "sức nặng" của Trấn Thành, Hoài Linh - 2
Chí Tài và bà xã - ca sĩ Phương Loan.
Có rất nhiều người rất ngạc nhiên về cuộc sống xa cách 17 năm của 2 vợ chồng Danh hài. Kết hôn vào năm 1987 nhưng nếu gặp ở ngoài đời, ít người dám nghĩ rằng Phương Loan đã ngoài 50 vì trông vợ danh hài Chí Tài vẫn còn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung.
Chia sẻ với phóng viên, anh cho biết: “Thật sự, Phương Loan rất thương tôi. Bà xã cho tôi về Việt Nam vì biết tôi rất mê nghệ thuật. Tuy rất yêu nhau nhưng vì công việc nên phải ở xa nhau chỉ được hàng ngày nhìn nhau qua điện thoại”.
Vài tháng mới gặp một lần nhưng bà xã rất tin tưởng chồng mình. Tôi may mắn vì cưới được một người vợ chăm chỉ, biết thông cảm và thấu hiểu chồng, công thêm sự tin tưởng tôi gây dựng với cô ấy nữa, Chí Tài chia sẻ!
Danh hài Chí Tài tiết lộ "sức nặng" của Trấn Thành, Hoài Linh - 3
Nói về việc bà xã về Việt Nam sống cùng mình, danh hài nổi tiếng cho biết, khi nào về hưu bà xã sẽ về Việt Nam.
Anh cho biết thêm, có một lần tôi hỏi vợ mình khi nào mới về Việt Nam chung sống với mình? Phương Loan cho biết khi nào về hưu mới tính đến việc đó. Mặc dù mong muốn như vậy nhưng công việc đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao? Chí Tài cũng hay sắp xếp thời gian sang Mỹ biểu diễn kết hợp với việc quan trọng là thăm vợ.
Quen biết vợ từ thời ở Việt Nam, qua Mỹ gặp lại. Ngày chính thức rước nàng về dinh từ Hawai về California là năm 1984. Tới năm 1886 mới chính thức có hôn thú. Đến nay, họ đã có 30 năm sống với nhau như một đôi vợ chồng son chính hiệu.
Trong khi Hoài Linh rất thích có nhiều con nuôi thì Chí Tài lại khác. Anh không muốn có con. Nói về lý do này, anh kể: “Tôi bị ảnh hưởng tâm lý của gia đình. Hồi nhỏ ở chung với chị, thấy chị gái phải vật vã chăm sóc con vô cùng cực khổ. Đêm thì con bệnh khóc quấy ồn ào. Từ đó anh cảm thấy rằng, nếu mà có con cái thì sự nghiệp mình sẽ chậm lại. Vì xuất phát điểm của anh khác mọi người. Tôi diễn hài tay ngang, vào nghề quá muộn nên chỉ đủ thời gian học hỏi mỗi ngày, mỗi giờ, không còn thời gian cho việc chăm sóc con cái". 
Ngoài công việc đi diễn show hiện tại Chí Tài đang kết hợp với Vân Sơn tổ chức các đêm nhạc phục vụ cho khán giả  TP.HCM. Mặc dù sau khi tổ chức rất thành công liveshow "Liveshow Chí Tài – Những cuộc tình ... nghiệt ngã" nhưng anh cho biết chưa dự tính sẽ tiếp tục làm liveshow tiếp vì anh muốn có thời gian cho ra mắt nhiều kịch bản hài hiện đại hợp với xu thế mới mẻ hơn.
Với khán giả trong nước và hải ngoại, cặp bài trùng Hoài Linh - Chí Tài luôn là ấn tượng khó phải, nhất là những tháng ngày ở sân khấu Nụ Cười Mới. Anh từng xác nhận: "Bọn tôi chưa bao giờ diễn trật nhịp nhau, dù hai người rất ít tâm sự với nhau, hai phong cách khác nhau và còn không bao giờ đọc trước kịch bản nữa. Anh Linh sống tâm linh, thích thiền định nhẹ nhàng. Tôi thì thích chơi bowling, đánh tennis, giao du bạn bè...Tuy nhiên, không hiểu có phải vì “thần giao cách cảm” không mà đôi khi diễn không cần đọc qua kịch bản... hai người cứ ra sân khấu cùng tung hứng thôi". 
Tuy nhiên thời điểm sau này, cặp đôi đình đám của làng hài miền Nam dần tách hẳn, nhất là khi Hoài Linh bận bịu với nhiều show và chức danh mới hơn thì Chí Tài vẫn miệt mài với nghề tấu hài ở các tụ điểm cũ. Khi được hỏi về điều này, Chí Tài không chạnh lòng mà tôn trọng xem đó như một mối duyên, có cơ hội thì cùng nhau, không thì vẫn vui vẻ.
Anh nói: "Ngoài Hoài Linh, người có thể thay thế "song kiếm hợp bích" lúc này là Trấn Thành, thỉnh thoảng cũng có thể là Vân Sơn. Trấn Thành thông minh, ứng biến tốt nên đôi khi anh em cũng không cần phải tốn sức xem kịch bản, nói sơ qua là tự biết và tung hứng nhanh". 
Danh hài Chí Tài tiết lộ "sức nặng" của Trấn Thành, Hoài Linh - 4
Chí Tài cảm thấy mình phù hợp và diễn thoải mái nhất với Trấn Thành
sau 17 năm sống với nghề tấu hài ở Việt Nam, danh hài Chí Tài cố gắng hết sức cống hiến những gì mình có để mang tiếng cười đến cho khán giả, đồng thời anh luôn mong muốn thời gian trôi nhanh để bà xã Phương Loan cùng trở về Việt Nam sinh sống tận hưởng tuổi già dù không con cái.
Trích đoạn Chí Tài diễn cùng Trấn Thành trong tiểu phẩm hài
Theo Lê Bình - Ảnh: Đức Huy (Dân Việt)

Đi cà phê, ngắm Sài Gòn xưa

18/06/2017 11:36 GMT+7
    TTO - Họ là những người trẻ, sinh ra và lớn lên ở Sài thành, yêu mảnh đất sôi động, phồn hoa và yêu lắm một Sài Gòn xưa bình dị, phóng khoáng, thanh lịch qua lời kể của ông bà, cha mẹ.
    Đi cà phê, ngắm Sài Gòn xưa
    Nhiều khách thích sự mộc mạc và không gian tái hiện Sài Gòn những năm 1980 - Ảnh: M.PHƯỢNG
    Từ đó, họ cho ra đời những tiệm cà phê để lưu giữ, tái hiện không gian xưa. Điểm chung của những quán cà phê này là mang đến sự bình yên. Và những quán cà phê này đều nằm ở Q.3, TP.HCM.
    “Giữa một thành phố hối hả, nhộn nhịp, người xa quê sẽ tìm được những kỷ niệm tuổi thơ của chính mình là niềm vui lớn nhất
    Ông chủ trẻ NGUYỄN TUẤN KIỆT
    Chiếc đĩa than,
 điện thoại cổ hay bức họa “cô Ba Sài Gòn”
    Buổi tối, trong không gian nhỏ với ánh đèn dầu ấm cúng, chiếc máy cassette cũ rè rè ở quán cà phê nằm trên con đường nhỏ Trương Quyền phát ra những bản nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên đầy cảm xúc.
    “Cuối tuần, mình và bạn bè thường đến đây nghe nhạc, trò chuyện với nhau. Quán ấm cúng, mộc mạc giúp mình thấy nhẹ nhàng, dễ chịu” - chị Thùy Linh, một khách đến quán, nhận xét. Chị Linh cho biết khi đến đây, mọi người tạm quên đi chiếc điện thoại, dành trọn thời gian nói chuyện với nhau, đôi khi thả hồn “phiêu” theo một giai điệu nào đó.
    Với không gian vừa đủ, mỗi góc bày biện bàn ghế gỗ xưa cũ, tivi trắng đen, máy đánh chữ, điện thoại cổ, thật chăm chút, cẩn thận, có “gu”. Đặc biệt, bức họa “cô Ba Sài Gòn” hay những tấm mành tre vẽ quảng cáo giúp khách hiểu hơn về văn hóa Sài Gòn xưa.
    “Quán mình tái hiện không gian những năm 1980. Mình mong muốn ai đến đây cũng đều thoải mái như trở về chính ngôi nhà của mình vậy” - Thúy Quyên (27 tuổi, chủ quán) cho biết.
    Cũng chọn vị trí ở một con đường không quá tấp nập của Q.3 là Trần Quốc Toản, một tiệm cà phê khác nằm trên lầu 1 với nền gạch hoa văn đặc trưng của những căn nhà mấy chục năm tuổi.
    Với cách nói chuyện từ tốn, chủ quán là anh Trần Huyền Quang (29 tuổi) cho biết quán tái hiện căn nhà của một gia đình trí thức, phía trước quầy pha chế là phòng khách có bancông, sau quầy pha chế là phòng ăn, sau cùng là gian bếp.
    Không gian ấy càng hoài cổ hơn khi bố trí các vật dụng thời xưa như điện thoại, máy đánh chữ, tivi. Trong đó, tất cả những vật dụng này đều còn sử dụng được. Điều hấp dẫn khách đến đây còn là những bản nhạc phát ra từ những chiếc đĩa than hay băng cassette cũ.
    Đi cà phê, ngắm Sài Gòn xưa
    Nghe những bài ca phát ra từ chiếc máy hát đĩa than là nét độc đáo ở một quán cà phê tại Sài Gòn
    Sống chậm và lắng lại
    “Ngay từ khi mới 12-13 tuổi, mình đã hình dung người Sài Gòn hồi ấy nghĩa hiệp, phóng khoáng, thanh lịch khi nghe ba mình kể chuyện. Học cấp III xong, mình ấp ủ làm một quán cà phê với không gian xưa cũ như vậy” - Huyền Quang kể.
    Mãi đến đầu năm 2016 Quang mới thực hiện được ý tưởng sau 10 năm ấp ủ.
    “Khi quán ra đời thì ba mình mất rồi” - Quang thổ lộ. Anh cho biết mỗi món đồ ở quán đều có cái duyên của nó. Có những vật dụng gia đình có sẵn, cũng có cái tình cờ anh nhặt ngoài đường khi người ta đem bỏ như lavabor, bức tượng cũ...
    “Có bác ở chung cư nọ, thấy mình làm quán nên bác mang sang cho bộ bàn ghế kia” - chỉ bộ bàn ghế đã bong tróc sơn, tấm nệm lót đã cũ sờn theo thời gian Quang nói.
    Đi cà phê, ngắm Sài Gòn xưa
    Một “góc ký ức” ở tiệm cà phê
    Còn Thúy Quyên là một cô gái hiện đại nhưng luôn ấn tượng một không gian Sài Gòn xưa. Học ngành marketing, ra trường đi làm một thời gian thì Quyên nghỉ ngang.
    “Thấy trong các quán cà phê hiện đại, bạn trẻ sống hối hả quá. Mình mong có một nơi để mọi người sống chậm lại, lắng lại để suy nghĩ, để tìm cảm giác yên bình” - Quyên chia sẻ.
    Rồi thật tình cờ khi coi album ảnh cưới của cha mẹ, nhìn cách ăn mặc, các vật dụng thời ấy thì ý tưởng về cà phê Sài Gòn xưa lóe lên trong Quyên.
    “Lúc nói ý tưởng, mẹ mình lôi ra nhiều vật dụng như ly chén bằng sành, sứ, gốm, những chiếc muỗng bằng nhôm máy bay cho mình vì hồi xưa mẹ từng bán cà phê. Cùng đó, mình đi kiếm, sưu tầm các vật dụng cũ từ nhiều nơi như bến Bình Đông, chợ đồ cũ bên Q.4” - Quyên kể.
    Và Quyên rất vui, có nhiều cảm hứng hơn khi quán ra đời, khá đông người lớn tuổi, Việt kiều cũng như người nước ngoài đến thưởng thức.
    Vé đi tuổi thơ
    Đi cà phê, ngắm Sài Gòn xưa
    Chiếc máy quạt thóc đưa khách trở về tuổi thơ gắn với đồng quê
    “Tuổi thơ của mình nhiều gắn bó với những trò chơi trốn tìm, ô ăn quan, những câu đồng dao “Nu na nu nống”. Đó là ý tưởng để mình mở tiệm cà phê này” - Nguyễn Tuấn Kiệt (26 tuổi, chủ quán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, Q.3) cho biết.
    Bước vào quán, khách như được trở về với tuổi thơ vùng thôn quê miền Tây, cụ thể là Tiền Giang - quê của Kiệt. Ngồi nhâm nhi ly cà phê và hướng mắt nhìn ra ô cửa xanh mát của giậu mồng tơi, bầu bí, mướp giữa Sài Gòn hối hả là niềm vui của nhiều người.
    Trong quán có nhiều đồ vật gắn với tuổi thơ như máy quạt thóc bằng gỗ, chụp đèn làm từ lồng gà, rơm rạ khô được bện thành những ổ lót trứng, chiếc gạcmăngrê biến thành tủ đựng ly. Đặc biệt, những “bữa cơm mẹ nấu” được bày trong những chiếc chén, đĩa, thố đất nhỏ xíu mộc mạc.
    MINH PHƯỢNG

    Bầu Đức: 'Văn Lâm lên tuyển Việt Nam khác với cầu thủ nhập tịch'


    Bầu Đức cho rằng các cầu thủ nhập tịch không chơi bóng vì màu cờ sắc áo Việt Nam nên không cần thiết gọi họ lên đội tuyển.
    Trước vấn đề cầu thủ nhập tịch có nên được VFF trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) hay không? Bầu Đức nói với Zing.vn: “Các cầu thủ nhập tịch qua Việt Nam đá bóng để làm ăn. Các câu lạc bộ làm điều ấy chứ bản thân cầu thủ cũng không hề muốn. Thế nên, chúng ta không nên gọi họ lên ĐTVN”.
    Quan điểm của bầu Đức không phải việc gọi cầu thủ nhập tịch lên ĐTVN sẽ khiến cho các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam mất cơ hội phát triển. Tuy nhiên, nếu ĐTVN vô địch nhờ các cầu thủ nhập tịch thì chẳng có gì để tự hào, bởi họ không chơi bóng vì Việt Nam.
    Nguyên nhân là các cầu thủ nhập tịch như Hoàng Vũ Samson, Đỗ Merlo được các đội bóng nhập tịch nhằm hợp thức hóa để chơi bóng ở V.League, theo diện có thêm một ngoại binh trong đội hình.
    Bau Duc: 'Van Lam len tuyen Viet Nam khac voi cau thu nhap tich' hinh anh 1
    Bầu Đức cho rằng không nên gọi Hoàng Vũ Samson lên ĐTVN. Ảnh: Thanh Hà.
    Hơn hết, các cầu thủ nhập tịch chỉ đá bóng ở Việt Nam vì mưu cầu cá nhân. Sau này không còn thi đấu ở Việt Nam thì hầu hết cầu thủ nhập tịch đều trở về nước, không có ý nguyện cống hiến lâu dài cho bóng đá Việt Nam.
    Tuy nhiên, bầu Đức cho rằng thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu ở ĐTVN là trường hợp khác biệt, không giống các cầu thủ nhập tịch. Theo đó, ông bầu đội bóng phố Núi đánh giá cao cống hiến cũng như khát vọng của các cầu thủ Việt kiều.
    Bầu Đức nói: “Trường hợp Đặng Văn Lâm sao giống các cầu thủ nhập tịch được. Lâm chơi vì màu cờ sắc áo Việt Nam bởi có cha là người Việt (mẹ là người Nga). Theo tôi, những cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Lâm hay Lee Nguyễn muốn thi đấu cho ĐTVN là hết sức hoan nghênh, còn cầu thủ nhập tịch thì không”.
    Tựu trung, bầu Đức nêu quan điểm không ủng hộ các ý kiến kêu gọi VFF đưa cầu thủ nhập tịch lên phục vụ cho ĐTVN, dù trước kia có các trường hợp như Huỳnh Kesley, Phan Văn Santos… từng được gọi lên ĐTVN.

    Theo bạn, đội tuyển Việt Nam có nên sử dụng cầu thủ nhập tịch?

    Xem kết quả
    Dũng Nguyên

    Máy bay Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ của chính phủ Syria


    Mỹ bắn hạ máy bay chiến đấu của Syria với lý do máy bay này thả bom vào lực lượng do Mỹ hậu thuẫn. Trong khi đó, Syria nói máy bay đang tấn công IS.
    Reuters cho biết ngày 18/6, máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn hạ một chiến đấu cơ của quân đội Syria với lý do máy bay Syria thả bom vào Lượng lực Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.
    Trong khi đó, quân đội Syria nói rằng máy bay này đang làm nhiệm vụ chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Raqqa, nơi được xem là thủ phủ của IS tại Syria.
    May bay My ban ha chien dau co cua chinh phu Syria hinh anh 1
    Chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet của Mỹ. Ảnh: Reuters.
    Trong thông báo trên truyền hình nhà nước Syria, quân đội Syria cho biết chiếc máy bay đã rơi và phi công đang mất tích.
    "Vụ tấn công trắng trợn là một hành động nhằm hạ thấp các nỗ lực của quân đội Syria, lực lượng duy nhất có hiệu quả trong việc chiến đấu chống khủng bố trên khắp lãnh thổ". "Nó diễn ra ngay trong lúc quân đội Syria và các đồng minh đang có những bước tiến rõ rệt trong chiến đấu với nhóm khủng bố IS", quân đội Syria tuyên bố.
    May bay My ban ha chien dau co cua chinh phu Syria hinh anh 2
    Bản đồ thể hiện địa điểm xảy ra vụ bắn hạ. Đồ họa: AFP.
    Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ra tuyên bố rằng máy bay Syria bị bắn rơi nhằm "phòng vệ tập thể cho các lực lượng đối tác và đồng minh". Đối tác này được cho là các chiến binh của SDF.
    Theo tuyên bố từ phía Mỹ, "các lực lượng thân chính quyền Syria" trước đó đã tấn công vào một địa điểm do SDF trấn giữ ở phía nam thành phố Tabqah.
    Tabqah cách Raqqa khoảng 50 km. Máy bay chiến đấu của Syria là Su-22. Nó bị bắn rơi bởi một chiếc F/A-18E Super Hornet của Mỹ.
    Đây là lần đầu tiên Mỹ bắn hạ một máy bay của chính phủ Syria. Wall Street Journal nhận định hành động này cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump không ngại đối đầu trực diện với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và các đồng minh.

    Nga tuyên bố tiêu diệt thêm 2 thủ lĩnh và 180 tay súng IS

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/6 cho biết các cuộc không kích trong tháng 6 đã tiêu diệt thêm hai thủ lĩnh cấp cao của IS cùng khoảng 180 tay súng.

    Chân rết IS đứng sau vụ đánh bom Jakarta

    Jamaah Ansharut Daulah (JAD), nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), được cho đã gây ra vụ đánh bom liều chết ở Đông Jakarta hôm 24/5.
    Phương Thảo

    Máy bay Trung Quốc gặp nhiễu động, 26 người bị thương


    Một máy bay của hãng China Eastern Airlines /// Ảnh chụp màn hình The Sun
    Một máy bay của hãng China Eastern Airlinest nhất 26 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp nghiêm trọng, sau khi một máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines (Trung Quốc) đi qua vùng nhiễu động ngày 18.6.

    Theo Tân Hoa xã, vụ việc xảy ra khi chuyến bay MU774 đang trên đường từ Paris, Pháp, tới Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
    "Máy bay chuẩn bị hạ cánh thì rung lắc mạnh hai lần và sau đó thêm ba cú lắc nhẹ. Tất cả diễn ra trong vòng khoảng 10 phút", một người bị thương họ Trương cho hay.
    Trong khi đó, tờ South China Morning Post dẫn lời một hành khách khác kể: "Tôi có mặt trên chuyến bay, tôi cứ nghĩ mình không thể sống sót nổi. Rất nhiều người bị thương, trong đó có những người không thắt dây an toàn".

    Máy bay cuối cùng vẫn có thể hạ cánh an toàn xuống sân bay Côn Minh và các nạn nhân được đưa đến chữa trị tại hai bệnh viện trong thành phố. Bác sĩ cho hay một số người bị gãy xương, rách da đầu và chấn thương phần mềm vì hành lý đổ xuống hoặc va chạm với khoang chứa đồ.
    Tuần trước, một chuyến bay cũng của hãng China Eastern Airlines tới Thượng Hải phải quay đầu trở lại thành phố Sydney (Úc) do sự cố kỹ thuật khiến vỏ động cơ bị thủng.

    Trọng Kha

    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu

    Thứ Hai, ngày 19/06/2017 00:30 AM (GMT+7)

    Cùng nhìn lại bước phát triển khó tin của Qatar, từ một nước nghèo khó nhất vùng Vịnh vươn lên thành trung tâm tài chính, kinh tế hàng đầu khu vực.

    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 1
    Qatar có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.
    Qatar là quốc gia liên tục đứng đầu bảng xếp hạng thế giới với GDP đầu người cao nhất. Loạt bài sau đây giới thiệu những thành tựu phi thường của Qatar - không chỉ nhờ tìm thấy mỏ dầu khí với trữ lượng lớn thứ 3 thế giới - cũng như cuộc sống vương giả khó tưởng tượng của Hoàng gia Qatar.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 2
    Khai thác ngọc trai ngoài khơi vịnh Ả Rập.
    Qatar được gia tộc Al-Thani cai quản từ đầu những năm 1900 khi trở thành một phần của thuộc địa Anh. Ngày 17.7.1913, Sheik Abdullah Bin Qassim Al-Thani trở thành quốc vương Qatar.
    Trong thời gian 40 năm đầu thế kỷ 20, Qatar là quốc gia nghèo khó ở vùng Vịnh với hoạt động kinh tế chủ yếu xoay quanh đánh bắt hải sản và khai thác ngọc trai ở phía tây vịnh Ả Rập.
    Giai đoạn 1920-1930, kinh tế Qatar suy thoái trầm trọng khi ngành công nghiệp xuất khẩu ngọc trai đối mặt cạnh tranh lớn từ thị trường Nhật Bản. Người dân đói ăn, suy dinh dưỡng và bệnh tật là cảnh thường thấy trong những con phố tiêu điều, dơ dáy ở thủ đô Doha.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 3
    Phố xá tiêu điều ở Doha một thời.
    Năm 1951, Qatar sản xuất được 46.500 thùng dầu/ngày, thu về 4,2 triệu USD doanh thu. Việc phát hiện ra mỏ dầu ngoài khơi và sự phát triển của tập đoàn Shell đã giúp tăng sản lượng dầu khai thác của Qatar lên 233.000 thùng/ngày.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 4
    Anh trao trả độc lập cho Qatar năm 1971.
    Nguồn thu từ dầu mỏ chảy vào túi gia tộc Al-Thani và Qatar bắt đầu quá trình hiện đại hóa đất nước. Những trường học, bệnh viện, nhà máy điện, bưu điện được xây dựng từ năm 1950.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 5
    Mỏ khí đốt đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân Qatar.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 6
    Các tàu cỡ lớn tới lấy khí đốt từ Qatar.
    Sản lượng dầu tăng đều đặn qua thập niên 1960 và nhà Al-Thani củng cố quyền lực bằng cách đưa những nhân vật quan trọng vào vị trí cấp cao trong chính quyền. Tất cả thành viên của gia tộc Al-Thani đều được hưởng bổng lộc rất lớn. Qatar giành độc lập hoàn toàn năm 1971 sau khi Anh tuyên bố rút lui mọi hoạt động quân sự khỏi phía đông kênh đào Suez.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 7
    Quốc vương Hamad trị vì 18 năm và biến Qatar thành một thế lực thực sự trong khu vực.
    Ngày 22.2.1972, Khalifa Hamad lật đổ ngôi vua của quốc vương Ahmad Ali (cha ruột của ông) khi vua Qatar đang đi săn tại Iran. Khalifa cắt toàn bộ chi tiêu của gia đình hoàng tộc và tăng ngân sách cho các dự án xã hội, nhà ở, y tế, giáo dục và lương hưu.
    Năm 1971, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới được tìm thấy ở ngoài khơi Qatar. Sản lượng dầu mỏ thời điểm đó vẫn cao nên giếng dầu chưa được khai thác.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 8
    Các trường đại học, viện nghiên cứu lớn ở Qatar xuất hiện ngày một nhiều.
    Nhờ có mỏ khí đốt phía bắc, Qatar sở hữu lượng khí đốt lớn thứ ba thế giới chỉ sau Nga và Iran. Trữ lượng của Qatar lên tới 896 nghìn tỉ feet khối. Sự sụt giảm của giá dầu năm 1980 khiến nền kinh tế Qatar rơi vào khủng hoảng. Mỏ khí đốt phía bắc được khai thác từ năm 1989 nhưng vẫn ở mức sản lượng thấp.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 9
    Quỹ đầu tư của Qatar có trong tay số vốn hơn 170 tỉ USD.
    Tới năm 1995, tình hình của Qatar cũng không có gì thay đổi. Sheik Hamad bin Khalifa Al-Thani chiếm quyền từ vua cha sau cuộc đảo chính đẫm máu. Sheikh Hamad vẽ lại toàn bộ đường lối phát triển cho Qatar.
    Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là khoan thăm mỏ khí đốt ở phía bắc. Sản lượng tăng nhanh và lần đầu tiên Qatar xuất khẩu được khí tự nhiên hóa lỏng. Qatar xây dựng nhiều cơ sở xử lý khí tự nhiên.
    Trong vòng 15 năm sau đó, 14 nhà máy khí đốt đã được hoàn thành và liên doanh với các công ty quốc tế. Cuối thập niên 1990, Qatar hợp tác khoan thăm và xuất khẩu khí đốt với nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới. Qatar và tập đoàn dầu khí Maersk đã kí hợp đồng và khoan giếng dầu ngang dài nhất thế giới.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 10
    Căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Qatar.
    Năm 1996, Qatar xây dựng căn cứ tỉ USD mang tên al-Ueid cho quân đội Mỹ sử dụng vào nhiệm vụ kho vận và quân sự. Hợp tác quân sự với Mỹ đạt mức cao nhất lịch sử. Sau đó một năm, Qatar bắt đầu kí hợp đồng cấp khí đốt cho Nhật Bản và Tây Ban Nha.
    Nhờ sản lượng dầu mỏ và khí đốt ổn định, thu nhập bình quân đầu người của Qatar tăng đột biến. Chính quyền Doha áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để không lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên.
    Năm 1998, chính phủ xây dựng “Thành phố Giáo dục”, là một tổ hợp khuôn viên 6 trường đại học từ Mỹ và 2 trường từ châu Âu, cùng các trung tâm nghiên cứu và tư vấn.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 11
    Đội bóng PSG được sự hậu thuận rất lớn từ các ông chủ Qatar.
    Nhờ dầu khí và khí đốt, Qatar xây dựng được một quỹ đầu tư trị giá 170 tỉ USD. Từ năm 2003, Qatar Investment Authority ra đời với vai trò là quỹ đầu tư quan trọng nhất Qatar.
    Quỹ này đã bỏ rất nhiều tiền vào các tổ hợp tài chính lớn thế giới như ngân hàng Barclays, Credit Suisse, HarroQatar. Ngoài ra, QIA sở hữu tòa nhà cao nhất châu Âu The Shard và nhiều công ty xe hơi tiếng tăm như Porsche hay Volkswagen.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 12
    Một tàu chở dầu cập cảng Doha.
    Năm 2005, Trung tâm Tài chính Qatar được xây dựng để phát triển đầy đủ ngành dịch vụ kinh tế tại Doha. Qatar mong muốn trở thành nước tiên phong ở vùng Vịnh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính nhờ sự ổn định chính trị và nguồn vốn dồi dào.
    Năm 2006, Qatar vượt qua Indonesia trở thành quốc gia xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới. Doanh thu từ khí đốt chiếm tới 60% GDP của Qatar.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 13
    Qatar năm 1977.
    Tháng 12.2010, Qatar được bầu chọn là quốc gia đăng cai FIFA World Cup 2022. Chính phủ Doha tuyên bố xây dựng 12 sân vận động siêu hiện đại, gắn điều hòa để xua tan cảm giác nóng nực ở vùng sa mạc. Qatar tự định vị mình thành trung tâm thể thao của khu vực khi tổ chức và đăng cai nhiều sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và thế giới.
    Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu - 14
    Qatar năm 2017.
    Hình ảnh Qatar những năm 1970 và 30 năm sau. Tại thủ đô Doha, 58 nhà cao tầng được xây dựng sau 30 năm, cùng hàng loạt bảo tàng, sân vận động, nhà máy…
    ______
    Đi cùng sự phát triển của kinh tế Qatar, quốc gia nhỏ bé ở vùng Vịnh cũng sản sinh ra một thế hệ các triệu phú USD nhiều nhất thế giới. Đánh giá của Bloomberg cho thấy không nơi đâu mà tỉ lệ triệu phú và giới siêu giàu lại nhiều như ở Qatar.
    Đón đọc kì 3: Bí mật chưa từng hé lộ về giới siêu giàu Qatar
    Vị ”thánh” đưa Qatar nghèo nàn thành giàu nhất thế giới
    Chỉ trong 18 năm, sản lượng dầu mỏ Qatar khai thác đã lên tới 77 triệu thùng dầu/năm, biến nước này thành “tay chơi máu...
    Theo Quang Minh - BI (Dân Việt)

    Tàu chiến Mỹ suýt chìm sau cú va chạm tàu hàng Philippines

    Dân trí Hải quân Mỹ hôm nay 18/6 xác nhận đã tìm thấy thi thể một số thủy thủ mất tích sau vụ va chạm với tàu hàng Philippines hôm qua suýt khiến tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ bị chìm.
     >> Tìm thấy thi thể 7 thủy thủ Mỹ ngay trên tàu chiến bị đâm móp
     >> Mỹ ráo riết tìm 7 thủy thủ mất tích sau vụ tàu chiến bị đâm móp
     >> Tàu chiến Mỹ va chạm tàu hàng Philippines, 7 thủy thủ mất tích


    
Chỉ huy Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph Aucoin
    Chỉ huy Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph Aucoin

    Tàu chiến suýt chìm
    Trong thông cáo phát đi sáng nay, Chỉ huy Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph Aucoin cho biết, tàu khu trục USS Fitzgerald có thể đã bị chìm sau vụ va chạm với tàu hàng ACX Crystal của Philippines vào sáng qua ở khu vực cách bờ biển Yokosuka của Nhật Bản 56 hải lý về phía nam. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực không ngừng của thủy thủ đoàn, con tàu đã may mắn trở về quân cảng Yokosuka với sự hỗ trợ của 4 tàu lai dắt mặc dù bị hư hại khá nặng.
    “Con tàu bị hư hại nặng. Có một lỗ thủng lớn bên dưới mặt nước”, Phó Đô đốc Aucoin cho biết.
    Quan chức này cho biết thêm, thời điểm tàu va chạm với tàu hàng Philippines, hầu hết các thủy thủ đều đang ngủ. Thời điểm xảy ra vụ va chạm có 285 thủy thủy trên tàu.

    
Tàu chiến Mỹ va chạm với tàu hàng Philippines.
    Tàu chiến Mỹ va chạm với tàu hàng Philippines.

    Vụ va chạm khiến tàu USS Fitzgerald móp mạn phải, làm hư hại phòng trực của chỉ huy tàu và khiến nước tràn vào bên trong tàu. Theo ông Aucoin, mặc dù hư hại của tàu USS Fitzgerald có thể sửa chữa được nhưng quá trình sửa chữa phải mất vài tháng. “Hy vọng là không quá 1 năm. Các bạn sẽ được thấy USS Fitzgerald hoạt động trở lại”, ông Aucoin nói.

    
Tàu chiến Mỹ bị móp mạn phải sau vụ va chạm.
    Tàu chiến Mỹ bị móp mạn phải sau vụ va chạm.

    Thông cáo trước đó cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện một số thi thể của các thủy thủ mất tích sau vụ chạm. Những người này được tìm thấy trong các khoang tàu đã bị ngập nước.
    Nguyên nhân va chạm
    Vụ va chạm xảy ra rạng sáng qua 17/6 theo giờ địa phương Philippines ở khu vực cách bờ biển Yokosuka của Nhật Bản 56 hải lý về phía nam.
    “Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi quá trình điều tra hoàn tất, các vấn đề pháp lý cũng có thể được giải quyết”, một phát ngôn viên Hạm đội số 7 cho biết.
    Trong khi đó, giới chức Nhật Bản đang xem xét đến giả thuyết vụ tai nạn do sự bất cẩn, song chưa rõ do phía tàu chiến Mỹ, tàu hàng Philippines hay cả hai.

    
Vụ va chạm khiến nước tràn vào bên trong tàu, khiến con tàu suýt đắm.
    Vụ va chạm khiến nước tràn vào bên trong tàu, khiến con tàu suýt đắm.

    Sự cố xảy ra không lâu sau khi con tàu vừa trải qua một đợt bảo dưỡng hồi tháng 2 với chi phí lên tới 21 triệu USD. Tàu Mỹ có lượng choán nước hơn 8.000 tấn trong khi tàu hàng Philippines có lượng choán nước 29.000 tấn, chở theo 1.080 công-ten-nơ từ cảng Nagoya đến Tokyo.
    Vụ va chạm khiến 7 thủy thủ Mỹ thiệt mạng, 3 người bị thương, trong khi không ai trong số 20 thủy thủ tàu Philippines bị thương.

    
Thi thể các thủy thủ được tìm thấy trong khoang tàu ngập nước.
    Thi thể các thủy thủ được tìm thấy trong khoang tàu ngập nước.
    Minh Phương
    Ảnh: Reuters

    Thế nào là yêu?

    (ĐTCK) Đi ra khỏi hội thảo nói về cơn sốt nhà đất tại Sài Gòn, nhưng mọi người lại mải bàn luận câu chuyện khác của gia đình. Và tất nhiên, vẫn liên quan tới việc mua nhà. Đó là chuyện, thế nào là yêu?
    1. Thế nào là yêu? Câu hỏi và phạm trù tưởng không liên quan gì tới việc mua bán nhà đất. Ấy nhưng, khi đưa ra chủ đề để đàm luận, mọi người đều bàn tán sôi nổi, có người còn kể tới 2 - 3 câu chuyện. Rất dính líu tới, một cách mật thiết luôn!
    Ngày còn trẻ, anh T kể chuyện, anh yêu mãnh liệt cô gái học chung trường tới mức ngày nào không được nhìn thấy bóng dáng nàng, là anh đứng ngồi không yên. Nàng cũng vậy, đáp lại tình cảm của anh bạn trên 2 lớp với tình cảm không hề thua kém. Sau 3 năm đi lại, gia đình và bạn bè đều vun vào cho mối tình đẹp này. Họ ra trường, xin việc làm ở các công ty khác nhau và đã bàn tính chuyện cưới xin.
    Khi chuẩn bị cưới vợ, anh T có nhắc tới việc ở chung với đại gia đình, nhưng người yêu không chịu. Cô chỉ muốn anh mua căn nhà gần cha mẹ, để tiện đi lại, chứ nhất định không muốn ở chung.
    “Khi ấy, mình vừa mới đi làm được vài năm, khoản tiền tiết kiệm đã đáng là bao để mua 1 căn nhà ngay gần khu trung tâm Sài Gòn. Ban đầu thuyết phục người yêu cứ ở chung nhà, rồi 2 vợ chồng đi làm, sẽ góp mua căn chung cư bên quận 4. Nhưng cô ấy nói, ở với đại gia đình rồi, ba mẹ không muốn cho ra ở riêng nữa, thì phải làm thế nào. Cô ấy bàn bạc tới việc thuê nhà gần nhà ba mẹ, rồi sau này sẽ tính. Mà thật sự là khó, vì nhà ba mẹ tôi ở trên con đường thuộc hạng trung tâm của trung tâm Sài Gòn. Nhà nhỏ nhất, trong hẻm cóc cáy, thì không phù hợp. Nhà thấy ở được thì giá thuê mắc quá. Tính tới lui, chỉ vì căn nhà mà cãi nhau và cuối cùng thì chia tay!”.
    Sau cú shock của tình cảm đổ vỡ, anh T tập trung lao vào kinh doanh và kiếm tiền. Anh nghĩ phải mua được căn nhà đàng hoàng, rồi mới tính đến việc cưới vợ, sinh con. Ở chung với ông bà, cha mẹ cũng vui, nhưng có lẽ vì khác thế hệ, nên có nhiều chuyện không hay xảy tới. Chi bằng ở riêng hẳn ra, kinh tế dư dả chút đỉnh, rồi thuê người làm phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Vợ chồng anh cũng ở gần đó chạy tới chạy lui, sẽ ổn hơn.
    Sau vài năm mê mải kiếm tiền, cuối cùng anh cũng mua được căn nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ và mở lòng để yêu thêm lần nữa. Cô gái ấy bây giờ là vợ anh. Tuy nhiên, anh nói, sống với nhau đã gần 15 năm rồi, nhưng thỉnh thoảng nhà anh cũng xô bát xô chén vì sự khác biệt sở thích trong chuyện nhà cửa. Mỗi khi nghe vợ thể hiện ý thích của mình, lại quá khác biệt với chồng, nên anh T lại xách xe lảng đi chỗ khác, tránh xung đột gay gắt.
    2. Thế nào là yêu? Câu hỏi thiệt là kỳ và khó trả lời quá. Nếu gắn với việc chia sẻ cùng nhau khi xây dựng 1 căn nhà thành 1 tổ ấm thật sự, thì còn khó nói hơn rất nhiều lần.
    Bữa rồi, tôi đã từng nghe những câu chuyện về việc, các nhân viên sale trong lĩnh vực bất động sản phải có thêm sự tinh tế để cảm nhận cặp vợ chồng nào có nguy cơ sẽ ly hôn trong tương lai gần.
    Ví như có em sale 1 dự án đất nền tại Bình Chánh kể, khi em bán 2 lô đất cho người đàn ông từ miền Tây lên mua, thì ông ấy dẫn theo cô gái trẻ đang mang bầu. Nhìn cách họ yêu thương và chăm sóc nhau, có thể đoán được rằng, họ đang trong mối quan hệ lén lút.
    Ít lâu sau, cũng người đàn ông ấy, dẫn bà vợ lên, nhờ môi giới tìm mua căn nhà tại quận 6 để cho cô con gái lên Sài Gòn học nghề mua bán vải. Và căn nhà này giao dịch xong, được mang tên cô con gái.
    Việc giao dịch liền liền như vậy, cảm giác như chưa ráo mực, tưởng như tiền bạc khiến cho mọi mối quan hệ được ông điều phối rất tốt. Tới khi em môi giới điện thoại hỏi thăm bà vợ, nói rằng có căn nhà ở quận 5 đang bán với giá khá tốt, nên mua để đầu tư, thì bà đồng ý ngay.
    Bà mang tiền mặt theo và tâm sự rằng, mới được biết ông chồng có phòng nhì, nên đang tính chia tay, giờ phải tẩu tán bớt tiền bạc trong nhà. Thời gian sau nữa, cũng lại ông chồng điện thoại hỏi việc mua thêm nhà riêng để cho cô bồ nhí đứng tên, vì giờ cô ấy đã sinh con rồi, cần căn hộ cao cấp ở cho yên tĩnh. Cứ loay hoay, loanh quanh một thời gian ấy, mà gia đình nhà đại gia kia mua khá nhiều nhà đất từ môi giới này.
    Chuyện yêu, hóa ra gắn bó với chuyện mua nhà chặt chẽ khủng khiếp. Ban đầu tưởng là khái niệm lãng mạn, nhưng sau đó thì cần sự vật chất thật sự, khiến cho rất nhiều người, tới khi tóc đã muối nhiều hơn tiêu, mà vẫn tự hỏi: Thế nào là yêu?
    Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
    Theo Nhà thơ Đinh Thu Hiền
    Báo Đầu tư Bất động sản

    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao

    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao
    Đường Nguyễn Xiển - Xa La dài gần 3,7 km với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, giúp người dân rút thời gian di chuyển từ Xa La (quận Hà Đông) đến đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) xuống chỉ còn 10 phút.
    Tuyến đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) nối sang đường Xa La (quận Hà Đông) khởi công từ giữa năm 2014 với tổng mức đầu tư 1.475 tỉ đồng. Tuyến đường đi qua các quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai, quận Hà Đông.
    Rút ngắn khoảng khoảng cách đi lại giữa các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai đến Xa La, Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông). Dự án được triển khai theo hình thức BT, bao gồm các hạng mục xây dựng 2 tuyến đường có chiều dài hơn 3,7 km và một nút giao thông hiện đại.
    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao - ảnh 1
    VIDEO: Toàn cảnh con đường gần 1.500 tỈ đồng sắp thông xe ở Hà Nội - Thực hiện: Đình Hiếu
    Tuyến số 1 có chiều dài 2,54 km có điểm đầu giao với đường vành đai III (đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân), điểm cuối nối với đường 70 (kết nói vào điểm giao cắt của tuyến đường Phúc La – Văn Phú với đường 70 để tạo thành một ngã tư hoàn chỉnh).
    Đường có mặt cắt ngang rộng 50m, bao gồm: 2 lòng đường xe chạy chính, 2 lòng đường gom và 2 dải phân các, trong đó dải phân cách trung tâm rộng hơn 1 mét.
    Tuyến đường được thiết kế với 3 hàng cây xanh kéo dài trên toàn tuyến, sẽ là một trong những tuyến đường xanh của Hà Nội trong tương lai. Sauk hi thông xe vào cuối năm 2017, dự án sẽ tao nên những tuyến đường chính dẫn vào khu đô thị phía Tây Nam của thành phố và các khu vực lân cận, đóng vai trò kết nối các phân khu chức năng, không chỉ giải quyết vấn đề giao thông đô thị, tạo cảnh quan đẹp, đồng thời thúc đẩy các dự án khác trong khu vực 3 quận Tây Nam Thủ đô.
    Cùng với đó tuyến đường Nguyễn Xiển nối sang đường Xa La cũng sẽ rút ngắn khoảng các từ quận Thanh Xuân, Hoàng Mai đến Xa La, Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) chỉ còn 10 phút chạy xe.
    Cận cảnh tuyến đường được Thanh Niên ghi lại:
    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao - ảnh 2
    Đường Nguyễn Xiển – Xa La có đoạn đầu nối từ đường vai đai III (đường Nguyễn Xiển, Hà Đông) đến Xa La (quận Hà Đông) Đình Hiếu
    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao - ảnh 3
    Các hạng mục như cây xanh, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng đã được hoàng thiện Đình Hiếu
    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao - ảnh 4
    Đoạn đường nối với đường Xa La đang được xây dựng Đình Hiếu
    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao - ảnh 5
    Đường có mặt cắt ngang rộng 50m, bao gồm: 2 lòng đường xe chạy chính, 2 lòng đường gom và 2 dải phân các, trong đó dải phân cách trung tâm rộng hơn 1 mét. Đình Hiếu
    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao - ảnh 6
    Hệ thống chiếu sáng được trang bị bằng đèn LED Đình Hiếu
    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao - ảnh 7
    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao - ảnh 8
    Con đường kết nối 2 vùng đông dân cư tại Hà Nội Đình Hiếu
    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao - ảnh 9
    [VIDEO] Ngắm con đường gần 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô Hà Nội từ trên cao - ảnh 10
    Cùng với đó tuyến đường Nguyễn Xiển nối sang đường Xa La cũng sẽ rút ngắn khoảng các từ quận Thanh Xuân, Hoàng Mai đến Xa La, Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) chỉ còn 10 phút chạy xe. Đình Hiếu
    Đình Hiếu

    Quán quân Thần tượng Bolero Hellen Thủy: Ai đăng quang mà không nhận 'gạch đá”

    Chủ Nhật, 18/06/2017 22:12 GMT+7

    (Thethaovanhoa.vn) - Dư âm của cuộc thi Thần tượng Bolero 2017 có lẽ vẫn còn đang đọng lại trong lòng nhiều người yêu dòng nhạc trữ tình này. Đặc biệt là với sự đăng quang, tân quán quân Hellen Thủy lại càng “khó ăn, khó ngủ” vì chiến thắng.
    Trước đêm thi quyết định, Hellen Thủy bảo mình sẽ cố gắng đến 200% sức lực để cống hiến nên cô hài lòng với những gì mình làm được và nhận được.
    Tuy nhiên, trước những ý kiến trái chiều về thành công của mình, Hellen Thủy cũng rất sẵn sàng trò chuyện thẳng thắn với Thể thao & Văn hóa (TTXVN).
    Mãn nguyện với kết quả
    * Cho đến lúc này, cảm giác của người chiến thắng với chị có … dễ ngủ không?
    - Thú thật là đã trôi qua vài ngày sau đêm chung kết mà tôi vẫn có cảm giác lâng lâng, không thể diễn tả được cảm xúc ngay lúc này.
    Tất nhiên là tôi không thể ngủ được vì nhận được quá nhiều sự chia sẻ của mọi người, từ hàng xóm láng giềng đến đại gia đình mình.
    * Nhưng chị có nghĩ rằng hạnh phúc của mình trong đêm chung kết không được trọn vẹn khi khán giả không hoàn toàn ủng hộ chị?
    Nếu bảo chiến thắng của tôi ngày hôm nay hoàn toàn không xứng đáng thì tôi không biết phải nói gì vì tôi đã nỗ lực hết sức mình.
    Với những khó khăn, vất vả mà tôi cùng huấn luyện viên của mình đã “đổ mồ hôi”, tôi mãn nguyện với kết quả này!

    Hellen Thủy
    Hellen Thủy
    * Theo chị, một bộ phận khán giả có lý đến đâu khi cho rằng chị chiến thắng nhờ huấn luyện viên chứ không phải từ thực lực của bản thân?
    - Nói thế chẳng khác nào mọi người đang ám chỉ những khán giả bình chọn cho tôi là những người không có mắt nhìn? không có lỗ tai, không biết nghe nhạc? Không lẽ những người bình chọn cho tôi không phân biệt được hay dở và chỉ biết “làm theo chỉ đạo của một ai đó?”
    Trong khi, các huấn luyện viên còn lại, từ anh Ngọc Sơn, Quang Lê và chị Lệ Quyên cũng đều có đối tượng khán giả riêng đến từ mọi miền đất nước. Vì thế, chẳng phải, điều quan trọng là may mắn đã đứng về phía ai?
    Hơn nữa, ở nước ta muôn đời vẫn thế, bất kỳ ai đăng quang thì cũng dễ bị nhận “gạch đá” dù đó có là hoa hậu, diễn viên, ca sĩ, trẻ em...
    Song, hãy nhìn lại xem. Có những hoa hậu bị cho là xấu lúc đăng quang đã đẹp dần lên theo năm tháng. Thậm chí, họ còn chứng minh được cả tài năng của mình.
    Chỉ có điều đến lúc ấy thì không thấy ai từng chỉ trích viết thêm một câu "xin lỗi". Vậy nên, tôi nghĩ rằng ai cũng cần có thời gian để trả lời cho các quý khán giả!
    Thần tượng bolero: Hellen Thủy đăng quang không thuyết phục?

    Thần tượng bolero: Hellen Thủy đăng quang không thuyết phục?

    Dù là một kết quả được báo trước nhưng ngôi vị quán quân mùa thứ 2, Thần tượng bolero dành cho Hellen Thủy vẫn gặp phải nhiều tranh cãi từ chính khán giả - những người toàn quyền quyết định ngôi vị quán quân trong đêm chung kết.
    Sẽ theo đuổi bolero cách tân
    * Thực ra một người có cả thanh và sắc như chị đã gây ấn tượng khá tốt từ những vòng đầu. Tuy nhiên, ở những đêm thi sau, đặc biệt là đêm bán kết, chị bị "mất điểm" trầm trọng. Chị nghĩ khi đó mình chọn sai bài hay sai phong cách ?
    - Thực ra khi nhận được những phản hồi của khán giả, tôi thấy đây là niềm vinh dự vì nếu tôi không được chú ý nhiều đến thế thì chắc không thể nhận được những ý kiến quý giá thế.
    Tôi cũng biết có ý kiến cho rằng sự nức nở của tôi bị thiếu chân thực. Nhưng tôi dám khẳng định rằng ko có sự nức nở giả tạo nào mà có thể xuyên suốt từ đầu tới cuối cuộc thi. Đó là bản năng và là điểm nhấn của cá nhân tôi.
    Tuy sự thể hiện của tôi có khác so với những ca sĩ thành danh trước kia thể hiện nhưng điều đó không làm cho tôi kém cỏi hơn họ. Mà điều đó chỉ tái khẳng định rằng tôi là tôi chứ không phải bản sao của một ai đó.
    Và tôi hi vọng rằng dù lúc này hay ngay cả năm này người nghe chưa ưu ái nhưng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ chấp nhận cái mới, cái sang của bolero chứ không nên mặc định nó là sến. Vì nếu hát bolero mà không biết làm mới thì rất dễ “dậm chân tại chỗ” sau cái bóng của người khác.
    Vậy tôi có điều gì sai khi tâm huyết thể hiện cảm xúc thật của mình? Có lẽ cảm xúc thật của tôi không giống cảm xúc thật của một số khán giả nên họ đã vui vẻ chỉ cho tôi những hạn chế của mình. ...
    Nghe Hellen Thủy hát "Ai khổ vì ai" trong phần thi solo đêm chung kết Thần tượng Bolero 2017
    * Vậy sẽ không chỉ ở cuộc thi này mà con đường chị theo đuổi dòng nhạc này trong tương lai cũng là bolero cách tân chứ?
    - Đúng vậy! Tôi thích sự mới mẻ hơn nhưng vẫn giữ được bản chất của bolero.
    Vẫn biết rằng cái mới sẽ khó làm người khác chấp nhận ngay được nhưng tôi vẫn muốn bứt phá vì tính cách nói lên số phận. Tôi dám làm thì tôi sẽ chịu được!
    * Chị có cho rằng việc được đào tạo bài bản, học thuật vừa là thuận lợi, vừa là trở ngại của mình khi đến với bolero không ?
    - Tôi nghĩ là không. Kỹ thuật là để hát đúng còn cảm xúc là để hát hay! 
    * Qua cuộc thi này, chị nghĩ mình "được - mất" những gì?
    - Chắc chắn là tôi được nhiều hơn mất. Vì ít nhiều khán giả đã biết, đã đủ nhớ đến cái tên Hellen Thủy “liêu trai, ma mị”.
    Còn với những gì tôi mất đi, có lẽ đó là do tôi không may mắn hoặc do cảm xúc và tâm hồn của tôi bị thiếu nên điểm dừng của tôi chỉ đến đây thôi, đúng không ạ?
    * Kế hoạch gần nhất của chị với âm nhạc sau cuộc thi này là gì?
    - Ngay lúc này tôi cũng có thể sớm ra các sản phẩm âm nhạc cho mình nhưng trước mắt, tôi sẽ chọn tập trung vào việc học tại trường ĐHVHNT Quân đội để hoàn thiện dòng nhạc dân gian thính phòng mà tôi yêu thích. Vì tôi muốn bước chậm mà chắc!
    Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện !
    An Yên

    Công nghệ nano và những ứng dụng nổi bật

    Công nghệ nano là khoa học, kỹ thuật và công nghệ được tiến hành ở quy mô nano, khoảng 1 đến 100 nanomét. Khoa học Nano và Công nghệ nano nghiên cứu và ứng dụng những thứ cực kỳ nhỏ bé và có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực khoa học khác, như hóa học, sinh học, vật lý, khoa học vật liệu, và kỹ thuật.
    Nhà vật lí Richard Feynman, cha đẻ của công nghệ nano.
    Các ý tưởng và khái niệm về khoa học nano và công nghệ nano bắt đầu bằng một bài nói chuyện của nhà vật lý Richard Feynman trong một cuộc họp của Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ tại Học viện Công nghệ California (CalTech) vào ngày 29 tháng 12 năm 1959, rất lâu trước khi thuật ngữ nanotechnology được sử dụng. Trong bài phát biểu của mình, Feynman mô tả một quy trình trong đó các nhà khoa học có thể thao tác và kiểm soát các nguyên tử và phân tử riêng lẻ. Hơn một thập kỷ sau, khi khám phá ra công nghệ gia công siêu chính xác, giáo sư Norio Taniguchi đặt ra thuật ngữ công nghệ nano (nanotechnology). Cho đến năm 1981, với sự phát triển của kính hiển vi quét xuyên hầm (scanning tunneling microscope) có thể "nhìn thấy" các nguyên tử riêng biệt, công nghệ nano hiện đại bắt đầu phát triển.
    Cửa sổ tranh kính màu trung cổ là một ví dụ về cách sử dụng công nghệ nano trong thời kỳ tiền hiện đại.
    Thật khó tưởng tượng công nghệ nano nhỏ như thế nào. Một nanomet là một phần tỷ của một mét, hoặc 10-9 của một mét. Dưới đây là một vài ví dụ minh hoạ:
    - Có 25.400.000 nanomet trên một inch
    - Một tờ báo có độ dày khoảng 100.000 nanomet
    - Nếu một viên bi là một nanomet, thì một mét sẽ là kích thước của Trái đất
    Khoa học nano và công nghệ nano liên quan đến khả năng nhìn thấy và kiểm soát các nguyên tử và phân tử riêng lẻ. Mọi thứ trên trái đất đều gồm các nguyên tử - thức ăn chúng ta ăn, quần áo mà chúng ta mặc, tòa nhà và nhà chúng ta đang sống, và cơ thể chúng ta.
    Nhưng những thứ nhỏ như một nguyên tử thì không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên thực tế, bạn cũng không thể nhìn thấy được bằng loại kính hiển vi thông thường ở các phòng thí nghiệm trong trường học. Kính hiển vi có thể xem được những thứ ở cấp độ nano được phát minh ra tương đối gần đây – cách đây khoảng 30 năm.
    Khi các nhà khoa học có các dụng cụ phù hợp, chẳng hạn như kính hiển vi quét đường hầm (STM) và kính hiển vi lực nguyên tử (AFM), là khi kỷ nguyên của công nghệ nano ra đời.
    Mặc dù khoa học nano và công nghệ nano hiện đại vẫn còn khá mới, các vật liệu nano đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ trước. Các hạt vàng và bạc kích thước siêu nhỏ đã tạo ra màu sắc trong các cửa sổ tranh kính màu của các nhà thờ thời trung cổ cách đây hàng trăm năm. Các nghệ sĩ khi đó không biết rằng quá trình họ sử dụng để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này thực sự dẫn đến sự thay đổi trong thành phần của các vật liệu.
    Các nhà khoa học và kỹ sư ngày nay đang tìm kiếm nhiều cách khác nhau để cố tình tạo ra các vật liệu ở kích thước nano để tận dụng các đặc tính đã được cải tiến của chúng như độ cứng cao hơn, trọng lượng nhẹ, tăng kiểm soát quang phổ ánh sáng, và phản ứng hoá học lớn hơn so với các chất tương ứng.
    Mặc dù nano mét đã rất nhỏ, nó vẫn lớn rất nhiều so với nguyên tử. Một nguyên tử có đường kính khoảng 0,1 nm. Hạt nhân nguyên tử nhỏ hơn nhiều - khoảng 0.00001 nm. Các nguyên tử là những khối vật liệu xây dựng cho tất cả mọi dạng vật chất trong vũ trụ của chúng ta. Bạn và mọi thứ xung quanh bạn đều được làm bằng các nguyên tử. Thiên nhiên đã hoàn thiện khoa học về sản xuất vật chất ở cấp độ phân tử. Ví dụ, cơ thể chúng ta được tập hợp từ hàng triệu tế bào sống. Các tế bào là máy nano của thiên nhiên. Ở quy mô nguyên tử, các yếu tố ở mức cơ bản nhất. Ở quy mô nano, chúng ta có thể đặt các nguyên tử này lại với nhau để tạo ra hầu hết mọi thứ.
    Hiện tại, các nhà khoa học tìm thấy hai cấu trúc kích thước nano: các dây nano và ống nano cacbon. Các dây nano là dây có đường kính rất nhỏ, đôi khi nhỏ đến 1 nanomet. Các nhà khoa học hy vọng sẽ sử dụng chúng để xây dựng các bóng bán dẫn nhỏ cho các chip máy tính và các thiết bị điện tử khác. Trong vài năm gần đây, các ống nano cacbon đã làm lu mờ các dây nano. Các cấu trúc này vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu.
    Một ống nano cacbon là một xi lanh cỡ nano của các nguyên tử cacbon. Hãy tưởng tượng bạn có một tấm nguyên tử cacbon, trông giống như một tờ giấy chứa các hình lục giác. Nếu bạn cuộn tấm cacbon đó lại thành hình ống, bạn sẽ có một ống nano cacbon. Các tính chất của ống nano cacbon phụ thuộc vào cách bạn cuộn tấm cacbon. Nói cách khác, mặc dù tất cả các ống nano cacbon đều được làm bằng cacbon, chúng có thể rất khác nhau, dựa trên cách bạn sắp xếp các nguyên tử riêng lẻ.
    công nghệ nano
    Nếu sắp xếp đúng các nguyên tử, bạn có thể tạo ra một ống nano cacbon có độ bền cao gấp hàng trăm lần so với thép, nhưng nhẹ hơn sáu lần. Các kỹ sư muốn chế tạo vật liệu xây dựng từ ống nano carbon, nhất là các vật liệu cho những thứ như ô tô và máy bay. Nếu các phương tiện này nhẹ hơn có nghĩa là hiệu suất nhiên liệu tốt hơn, và độ bền gia tăng cũng sẽ giúp tăng tính an toàn cho hành khách.
    Các ống nano cacbon cũng có thể được sử dụng làm chất bán dẫn hiệu quả. Các nhà khoa học vẫn đang tìm cách dùng ống nano cacbon để chế tạo bóng bán dẫn (transitor) trong bộ vi xử lý và các sản phẩm điện tử khác.
    Các sản phẩm ứng dụng công nghệ nano
    Bạn có thể ngạc nhiên khi biết được có bao nhiêu sản phẩm trên thị trường đã được hưởng lợi từ công nghệ nano.
    Kem chống nắng - Nhiều kem chống nắng có chứa các hạt nano oxit kẽm hoặc oxit titanium. Các công thức kem chống nắng cũ hơn sử dụng các hạt lớn hơn, khiến cho hầu hết kem chống nắng đều có màu trắng khi bôi lên da. Khi các hạt nhỏ hơn thì sẽ ít bị phát hiện hơn, có nghĩa là khi bạn chà kem chống nắng vào da, nó sẽ không khiến cho da bạn có màu trắng.
    Kính tự rửa - Một công ty tên là Pilkington cung cấp một sản phẩm mà họ gọi là Activ Glass, sử dụng các hạt nano để tạo ra chất xúc tác quang và phân huỷ. Hiệu ứng quang xúc tác có nghĩa là khi bức xạ tia cực tím từ ánh sáng chạm vào kính, các hạt nano trở nên mạnh mẽ và bắt đầu phá vỡ và nới lỏng các phân tử hữu cơ trên kính (nói cách khác là bụi bẩn). Hydrophilic có nghĩa là khi nước tiếp xúc với thủy tinh, nó sẽ lan truyền trên toàn bộ kính, giúp rửa kính sạch sẽ.
    Quần áo - Các nhà khoa học đang sử dụng hạt nano để tăng độ bền cho quần áo của bạn. Bằng cách phủ lên vải một lớp mỏng các hạt nano oxit kẽm, các nhà sản xuất có thể tạo ra quần áo bảo vệ cơ thể khỏi tia UV. Một số quần áo có các hạt nano dưới dạng các sợi lông nhỏ hoặc râu giúp đẩy nước và các vật khác, giúp cho quần áo chống lại vết bẩn.
    Các lớp phủ chống xước - Các kỹ sư phát hiện ra rằng việc bổ sung thêm các hạt nano silicat nhôm để chống lại các lớp phủ polymer chống xước khiến lớp sơn trở nên hiệu quả hơn, tăng khả năng chịu mài mòn và xước. Lớp phủ chống xước phổ biến trên tất cả mọi thứ từ xe hơi đến mắt kính.
    Băng vệ sinh kháng khuẩn - Nhà khoa học Robert Burrell đã tạo ra một quy trình sản xuất băng vệ sinh sử dụng các hạt nano bạc. Các ion bạc ngăn chặn sự hô hấp của tế bào vi khuẩn. Nói cách khác, bạc tách các tế bào độc hại, giết chết chúng.
    Các sản phẩm mới kết hợp công nghệ nano vẫn đang xuất hiện mỗi ngày. Các loại vải chống nếp nhăn, mỹ phẩm thẩm thấu sâu, màn hình tinh thể lỏng (LCD) và các tiện nghi khác sử dụng công nghệ nano đang có mặt trên thị trường. Chúng ta thấy hàng chục sản phẩm khác tận dụng công nghệ nano, từ bộ vi xử lý Intel đến pin sinh học-nano, tụ điện chỉ dày vài nanomet. Mặc dù điều này thật thú vị, nhưng nó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi theo như cách mà công nghệ nano ảnh hưởng đến chúng ta trong tương lai.
    Vân Hà
    Tổng hợp

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét