Rộ lên như nấm sau mưa kể từ khi Liên Xô tan rã, mafia Nga
nhanh chóng thể hiện bản lĩnh và vị thế của mình trên phạm vi toàn cầu.
Là kẻ "hậu sinh" nhưng mafia Nga hội tụ đầy đủ các yếu tố từ các tổ
chức tội phạm khét tiếng nhất thế giới: tàn ác như mafia Mexico, lì lợm
và manh động giống mafia Italy và đông đảo như mafia Nhật.
Hiện
tại, mafia Nga có khoảng 300.000 tên, thuộc mọi tầng lớp trong xã hội
từ hạng du thủ du thực cho đến những kẻ khoác áo thương gia giàu có.
Kẻ "hậu sinh" khiến đàn anh kiêng nể
Trước
đây, khi làm những bộ phim kinh điển về giới xã hội đen, các nhà sản
xuất của Hollywood đều đưa vào tác phẩm của mình các "bố già" mafia
Italy hay mafia Nhật. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, nhân vật
hắc ám trong kịch bản của các đạo diễn lừng danh nhất thế giới đều là
mafia Nga hay có liên quan đến tổ chức này.
Trùm mafia Nga khét tiếng Aslan Usoyan (hàng sau, thứ hai từ trái sang) và các "chiến hữu"
Không
chỉ là sự tình cờ, sự xuất hiện ngày một dày đặc của mafia Nga cho
thấy sự bành trướng của tổ chức này trên mọi mặt của đời sống thế giới.
Mafia Nga bắt đầu bùng nổ sau khi Liên bang Xôviết sụp đổ. Chính
trường rối ren ở Nga và các nước Đông Âu trong những năm đầu thập niên
1990 tạo cơ hội cho các tổ chức xã hội đen lộng hành.
Chúng cũng
dễ dàng tìm được những nguồn cung khổng lồ từ sự thất thoát kho vũ khí
của quân đội các quốc gia thuộc Liên Xô, trong đó có cả Nga. Buôn lậu
vũ khí mang lại nguồn kinh phí khổng lồ để mafia Nga mở rộng sự bành
trướng tới hơn 50 quốc gia trên khắp hành tinh.
Mafia Nga không
theo cấu trúc trục dọc như mafia Sicily của Italy mà chia thành rất
nhiều tổ chức độc lập. Báo Le Point của Pháp dẫn thống kê của Bộ Nội vụ
Nga cho biết, hiện có hàng ngàn tổ chức mafia Nga đang hoạt động và
khoảng 300 trong số đó mang tầm cỡ quốc tế. Các tổ chức này lại được
chia thành nhiều băng nhóm nhỏ hoạt động riêng biệt để đề phòng trường
hợp khi cảnh sát truy bắt, sẽ không bị lộ toàn bộ.
Cũng theo chân
các "tiền bối", lĩnh vực kinh doanh mafia Nga bao gồm: rửa những món
tiền khổng lồ theo đơn đặt hàng; kinh doanh và bảo kê hoạt động của các
sòng bạc, vũ trường, gái mại dâm; gian lận trong giao dịch chứng
khoán, buôn thuốc phiện, buôn lậu vũ khí, giết thuê, tống tiền... Những
quốc gia chịu ảnh hưởng của mafia Nga gồm có Israel, Hungary, Tây Ban
Nha, Canada, Anh, Mỹ và Nga.
Hơn 30 tổ chức tội phạm Nga liên kết
thành các nhóm hoạt động ở Miami, New York (Mỹ) và Puerto Rico để bố
trí "lực lượng vũ trang" cho các phiên giao dịch cocaine với các đối
tác đến từ Nga. Những chiếc tàu tải trọng lớn mà mafia Nga tậu được -
nhằm phục vụ cho việc vận chuyển vũ khí bao gồm súng ống, đạn dược, lựu
đạn các loại, kể cả tên lửa đất đối không - nhờ số tiền bòn rút từ các
doanh nghiệp nhà nước sau khi Liên Xô tan rã.
Mafia Nga đang tấn công những khách hàng của ANZ, Australia
Những
vũ khí này được dùng để đổi lấy cocaine đã qua tinh chế ở Colombia,
sau đó số cocaine thành phẩm này lại được nhập cảng trở lại châu Âu
hoặc qua một nước thứ ba nào đó. Một quy tắc của mafia Nga là không bao
giờ hợp tác với chính quyền. Người ta sợ hãi mafia vì chúng sẵn sàng
phá hoại, khủng bố, buôn bán nội tạng và giết người thuê.
Ở
Israel, mafia Nga gần như là độc quyền trong hoạt động mại dâm và mở
rộng tầm ảnh hưởng qua việc thu thuế bảo kê. Đặc biệt, với túi tiền lúc
nào cũng rủng rỉnh, mafia Nga hoạt động không chỉ bên ngoài mà đôi khi
còn "vượt trên pháp luật".
Người đứng đầu ngành cảnh sát Israel,
ông Moshe Mizrahi thừa nhận với phóng viên LExpress: "Nhờ vào tài sản
khổng lồ của mình, mafia Nga có thể mua chuộc nhiều người. Chúng tôi
từng phá vỡ một đường dây ngay trong Bộ Nội vụ chuyên giúp chúng làm
giấy tờ giả".
Tuy "thò vòi" vào mọi lĩnh vực của đời sống nhưng
mafia Nga nổi tiếng hơn cả với những hoạt động kinh tế, buôn ma túy,
buôn người và buôn vũ khí số lượng lớn hay thậm chí là buôn nguyên liệu
dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân tới bất kỳ quốc gia nào trên thế
giới.
Thị trường vũ khí tiềm năng nhất của mafia Nga là các nước ở
lục địa đen, nơi xung đột vũ trang thường xuyên xảy ra. Chúng bán vũ
khí giết người cho tất cả các bên trong một cuộc chiến, khiến số thương
vong gia tăng theo cấp số nhân. Các tổ chức này cũng sẵn sàng cung cấp
vũ khí sát thương hay thậm chí là vũ khí giết người hàng loạt cho các
tổ chức khủng bố khét tiếng trên thế giới. Chính vì thế, mafia Nga được
coi là những "lái buôn của thần chết".
Trái với sự hung hãn
thường thấy, mafia Nga là bậc thầy trong lĩnh vực làm kinh tế. Theo tạp
chí The Economist, những "bố già" Nga làm việc với suy nghĩ và phong
cách của quan chức hay những doanh nhân. Họ biết tận dụng những kẻ dưới
trướng thông thái và nhạy bén với thời cuộc, biết "trổ nghề" qua những
phương pháp tối tân để đánh cắp bí mật kinh doanh nhằm thu những khoản
lời khổng lồ.
Theo thống kê của BBC, mafia Nga kiểm soát hàng
chục phần trăm trong khối doanh nghiệp tư nhân ở Nga cũng như trực tiếp
hoặc gián tiếp kiểm soát một phần hệ thống ngân hàng của nước này.
Thậm chí, góp mặt trong hàng ngũ của mafia Nga còn có những cựu điệp
viên hay sĩ quan quân đội.
Đủ mọi chiêu thức kiếm tiền
Từ
lợi nhuận khổng lồ của các hoạt động buôn bán vũ khí, mafia Nga dùng
chúng để mua chuộc các quan chức thoái hóa biến chất trong Chính phủ
Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ để duy trì việc làm ăn phi pháp, đồng
thời thâm nhập sâu hơn vào kinh tế các nước này cũng như vươn "vòi bạch
tuộc" ra khắp thế giới.
Mạng lưới mafia Nga bao trùm lãnh thổ gần
50 nước ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Mafia Nga cũng nổi
tiếng là ra tay tàn độc, như giới truy bắt tội phạm quốc tế thường kháo
nhau: "Mafia Nga bé không tha già không từ, chúng có thể sát hại tất
tần tật, bất kể người đó là ai. Chúng có thể cho bạn một viên kẹo đồng
chỉ để kiểm tra súng có bắn được hay không".
Yếu tố quan trọng
giúp mafia Nga trở thành tổ chức tội phạm khét tiếng nhất thế giới là
máu lạnh. Tuy không giết người dã man như mafia Mexico nhưng mafia Nga
sẽ tiêu diệt bất cứ ai cản đường chúng. Cảnh sát, quan tòa, công tố
viên hay nhà báo... đều có thể bỏ mạng dưới họng súng của mafia Nga nếu
họ trở thành vật cản trong mắt chúng.
Tờ Daily Mail của Anh từng
có nhiều bài bình luận cho rằng: "Mafia Nga là những kẻ làm ăn rất rắn.
Chúng biết rõ mình đang làm gì và không bao giờ cho phép bản thân bị
mất mặt bởi những kẻ dám trở mặt hoặc chơi khăm. Trả thù là biện pháp
duy nhất nếu chúng cảm thấy bản thân đang bị lừa".
Tờ báo Anh cho
biết, mafia Nga sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để giết người, trong
đó đặt bom xe là một cách thức "yêu thích". "Chúng sẽ chọn thời gian,
địa điểm phù hợp và gắn bom vào xe của nạn nhân. Nếu có người dân vô
tội gần đó, chúng cũng không quan tâm vì mafia Nga chỉ cần tiền".
Theo
số liệu của BBC, mafia Nga gây ra hàng chục nghìn vụ sát hại người
bằng súng mỗi năm, trong đó có hàng trăm vụ giết người theo đơn đặt
hàng. Với giá hàng nghìn USD cho việc sát hại một ông chủ khách sạn -
nhà hàng, doanh nhân, chính trị gia hay nhà báo...
Mức độ "sinh
sôi" của mafia Nga đã khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phải mở
những phòng ban đặc biệt nhằm ngăn chặn sự "lây lan bám rễ" của tổ chức
xã hội đen này vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.
Ban
đầu, những phòng ban này chỉ xuất hiện ở thủ đô Washington D.C nhưng
sau đó hiện diện khắp các thành phố lớn của Mỹ. Bất chấp nỗ lực của nhà
chức trách Mỹ, "bạch tuộc" mafia Nga vẫn sống khỏe và lớn mạnh không
ngừng.
Mỹ không phải là quốc gia duy nhất có "đối sách" với mafia
Nga như vậy. Tờ Daily News của Anh từng viết rằng, mafia Nga kiểm soát
hoạt động buôn lậu ma túy tại Tajikistan và Uzbekistan, rửa tiền tại
đảo Cyprus, Israel, Bỉ và ở Anh. Danh sách này còn tiếp tục kéo dài với
buôn lậu xe ôtô ăn cắp và nguyên liệu hạt nhân.
Một điểm khác
biệt của mafia Nga trên thế giới là các "bố già Nga" không hề giấu mặt
mà còn đàng hoàng, công khai xuất hiện trước giới truyền thông. Các ông
trùm nổi tiếng sẵn sàng lên báo, truyền hình chia sẻ về kinh nghiệm
thành công và khoe khoang chiến tích đời tư. Như trùm mafia khét tiếng
Aslan Usoyan từng lên báo bao biện về các hoạt động bất hợp pháp ở
thành phố Sochi. Việc các "bố già" cố tình "lộ sáng" cho thấy họ không
hề sợ bị các nhà chức trách sờ gáy hay bị kẻ thù ám sát bởi vì sau lưng
họ là những thế lực hùng mạnh vô hình.
Tổ chức xã hội đen
Solntsevskaya Bratva của Nga được cho là sở hữu khối tài sản bất minh
lớn nhất thế giới hiện nay - nắm trong tay hơn 8,5 tỉ USD và hệ thống
quyền lực được phân cấp thành 10 nhóm khác nhau. Các nhánh nhỏ này hoạt
động độc lập và sẽ họp thường niên để bàn về các địa bàn cai quản.
Giáo sư Frederico Varese, chuyên ngành tội phạm học Đại học Oxford nói:
"Hội đồng 12 thủ lĩnh mafia sẽ họp mặt mỗi năm và đây chẳng khác gì
ngày hội đối với chúng".
Một băng mafia Nga công khai xuất hiện ở nơi công cộng
Tại
Australia, khu Bờ biển vàng (Golden Coast) tuyệt đẹp giờ đây do các
mafia Nga kiểm soát. Tận dụng những khu bất động sản hoành tráng, những
tòa biệt thự sang trọng, mafia Nga biến Bờ biển vàng thành nơi có các
hoạt động hái ra tiền: casino, mại dâm, buôn và thủ tiêu người, chạy
chức quyền...
Không có việc gì là mafia Nga không nhúng tay. Cách
đây hơn 10 năm, khu Bờ biển vàng chỉ là vùng đất nhiều hứa hẹn với
những căn nhà ở cấp độ bình thường. Nhưng tiền núi của mafia chảy từ
Nga sang đã khiến nơi đây thay đổi tất cả: nhộn nhịp, sầm uất, sang
trọng nhưng cũng đầy mờ ám.
Mafia Nga còn ẩn sau những website
giả mạo, được tạo ra nhằm moi tiền từ khách hàng của các ngân hàng lớn.
Chẳng hạn như trường hợp Tập đoàn ANZ và Tổ hợp Westpac - 2 tập đoàn
ngân hàng chính ở Australia - đang kêu cứu với nhà chức trách rằng,
khách hàng của họ là nạn nhân của loại tội phạm này.
Cách moi
tiền theo kiểu này cũng vô cùng đơn giản, bắt nguồn chỉ là những
website giả và những thư rác điện tử gửi tới khách hàng - những người
lầm tưởng đó là những website thật nên đã truy cập để cập nhật thông
tin.
Những nạn nhân nhẹ dạ đã cung cấp thông tin cá nhân, kể cả số
thẻ tín dụng cùng những thông số liên quan và thực hiện giao dịch với
mafia mà không hề hay biết rằng họ sẽ bị "cuỗm" tiền chỉ trong chốc
lát. Hai tập đoàn ngân hàng này sau đó đã cho ngưng các hoạt động giao
dịch với khách hàng qua điện thoại, e-mail, hoặc trên các website để
hạn chế việc bọn tội phạm liên tục "bày binh bố trận", tấn công khách
hàng bằng những chiêu mới hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét