THIÊN NHIÊN HOANG DÃ 4

(ĐC sưu tầm trên NET)

Hoạt động của con người đe dọa thiên nhiên hoang dã

BNEWS.VNHoạt động nông nghiệp và săn bắt của con người đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với thiên nhiên hoang dã, thậm chí còn nghiêm trọng hơn hiện tượng biến đổi khí hậu.

Hoạt động của con người đe dọa thiên nhiên hoang dã. Ảnh: TTXVN

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đăng tải trên tạp chí Nature (Tự nhiên), thông qua phân tích gần 9.000 loài đang bị đe dọa và có nguy cơ bị đe dọa, các nhà khoa học nhận thấy 3/4 trong số này bị săn bắt quá mức vì mục đích thương mại, giải trí hoặc trở thành nguồn cung cấp thực phẩm.
Nhu cầu thịt và các bộ phận khác trên cơ thể của các loài động vật đang đẩy loài Khỉ đột và loài tê tê Trung Quốc đến sát bờ vực tuyệt chủng, trong khi loài tê giác quý hiếm Sumatran bị đe dọa nghiêm trọng.
Ngoài ra, hơn một nửa số loài động thực vật trong nghiên cứu này còn phải đối diện với nguy cơ mất nơi ở khi môi trường sống tự nhiên bị biến thành các nông trại và các đồn điền công nghiệp, chủ yếu chăn thả vật nuôi và canh tác cây trồng phục vụ nhu cầu sản xuất nhiên liệu hoặc thực phẩm. Trong khi đó, chỉ có 19% trong tổng số 9.000 loài này chịu ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu.
Giáo sư Sean Maxwell thuộc Đại học Queensland ở Australia, đồng thời là tác giả của công trình nghiên cứu trên, nhấn mạnh rằng việc ngăn chặn tác hại của hoạt động nông nghiệp và săn bắt quá mức là "chìa khóa" để xoay chuyển cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học đang đẩy các loài động thực vật đến bên bờ tuyệt chủng.
Đồng tác giả của nghiên cứu này, chuyên gia James Watson thuộc Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã WCS cũng cho rằng tình trạng biến đổi khí hậu trong tương lai có thể trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với đa dạng sinh học, nhưng hiện tại, mối đe dọa lớn nhất lại đến từ các hoạt động nông nghiệp và khai thác tận diệt của con người.
Theo ông Watson, Trái Đất đang bước vào một "thời kỳ tuyệt chủng" trên diện rộng, trong đó các loài động thực vật đang biến mất nhanh hơn gấp từ 1.000 đến 10.000 lần so với cách đây một hoặc hai thế kỷ./.
TTXVN

Nhiều loài chim ở Indonesia đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng

BNEWS.VNMạng lưới Giám sát buôn bán động vật hoang dã TRAFFIC cảnh báo 13 loài chim cư trú ở Indonesia, bao gồm chim diều Javan – quốc điểu của đất nước này.

Chim diều Javan – quốc điểu của Indonesia. Ảnh: thejakartapost

Mạng lưới Giám sát buôn bán động vật hoang dã TRAFFIC cảnh báo 13 loài chim cư trú ở Indonesia, bao gồm chim diều Javan – quốc điểu của đất nước này, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng buôn bán làm thú nuôi.
Quần đảo Indonesia rộng lớn là nơi cư trú của vô số loài chim. Việc người dân nước này giữ chúng như thú nuôi từ lâu đã trở thành một nét văn hóa và những lồng chim bên ngoài mỗi căn nhà hay cửa hàng đã trở thành hình ảnh phổ biến khắp đất nước.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của TRAFFIC cho thấy sự gia tăng nhu cầu với một số loài chim đã dẫn đến sự sụt giảm số lượng cá thể chim ở quốc đảo này, cũng như ở các quốc gia khác trong khu vực như Malaysia và Thái Lan.
Ngoài bị bắt làm vật nuôi, một loài chim khác cũng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì bị săn lùng là Helmeted Hornbill.
Hàng nghìn cá thể loài này đã bị giết để lấy chiếc "mũ sắt” đặc biệt của chúng – một bướu sừng nằm trên mỏ trên, choán hết đầu chim - nhằm thay thế cho ngà voi, đáp ứng nhu cầu thị trường Trung Quốc.
Giám đốc TRAFFIC khu vực Đông Nam Á, đồng tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ Chris Shepherd nhấn mạnh đây là ngành công nghiệp "hốt ra bạc" với doanh thu lên tới hàng triệu USD, có yếu tố tội phạm lớn và nhiều người đang thu lợi bất hợp pháp từ việc kinh doanh này.
Theo ông, các nỗ lực triệt phá đường dây buôn bán chim hoang dã của Chính phủ Indonesia vẫn chưa đủ mạnh mẽ.
Báo cáo của TRAFFIC cũng đưa ra một loạt các giải pháp nhằm đối phó với vấn đề này, bao gồm cả việc tăng cường thực thi pháp luật và các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng.
Ở Indonesia, săn bắt và buôn bán chim hoang dã là hành vi bất hợp pháp song các chợ buôn bán chim lớn vẫn hoạt động khá ngang nhiên./.
TTXVN

Vấn nạn buôn bán động vật hoang dã ở châu Á

BNEWS.VNNạn buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên thế giới cũng như ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang ở mức báo động, khiến cho nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Vấn nạn buôn bán động vật hoang dã ở châu Á. Ảnh minh họa: TTXVN

Về vấn đề này, báo “Bưu điện Jakarta” số ra mới đây có đăng bài viết với tựa đề “Các nước châu Á cần sớm ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã” của đồng tác giả Isabelle Louis và Jeremy Douglas, hai chuyên gia thuộc chương trình Môi trường Liên hợp quốc đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ngày môi trường thế giới năm nay (5/6) chú tâm đặc biệt tới việc buôn bán bất hợp pháp các loại động vật hoang dã. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với châu Á – khu vực tiêu thụ trái phép từ 20.000-25.000 sừng voi và hơn 1.200 sừng tê giác từ các nước châu Phi mỗi năm.
Nhu cầu sử dụng các loại sừng động vật nói trên ở châu Á gia tăng nhanh chóng để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp, thực phẩm và đồ trang trí của các tầng lớp trung, thượng lưu của khu vực.
Hiện nay một số loài động vật như tê giác, hổ, voi đang có sự sụt giảm nhanh chóng, các loài động vật như tê tê, rùa và một số giống bò sát đang có nguy cơ tuyệt chủng vẫn thường xuyên được buôn bán, vận chuyển trái phép về khu vực châu Á.
Mặc dù rất khó để đánh giá một cách chính xác về giá trị thương mại của các loại động vật hoang dã ở châu Á. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho biết việc buôn bán các loại động vật này đem lại lợi nhuận khổng lồ và do vậy các đối tượng phạm tội thường tìm mọi cách để buôn bán các loại động vật hoang dã này.
Rất nhiều các quốc gia, các tổ chức quốc tế đã vào cuộc để ngăn chặn nạn buôn bán trái phép này, tuy nhiên thực tế là những kẻ buôn bán bất hợp pháp vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động của mình ở quy mô lớn. Các đối tượng buôn lậu hiện sử dụng các biện pháp công nghệ tinh vi, hối lộ các quan chức địa phương để buôn bán, vận chuyển.
Thời gian gần đây, thế giới chứng kiến việc có hàng tấn ngà voi do buôn bán, vận chuyển trái phép đã bị bắt giữ ở Campuchia, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Các tác động đến môi trường do việc buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã gây ra đó là có thể dẫn đến sự lây lan các loại bệnh khi động vật sống được vận chuyển qua biên giới các nước.
Năm 2015, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã ra một nghị quyết mang tính bước ngoặt để kêu gọi các nước xem việc buôn bán bất hợp pháp các loại động vật hoang dã là một tội phạm hình sự./.
Trần Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32