Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 468
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc
Thứ Sáu, 14/10/2016 21:39
Nông dân Việt Nam xuất sắc nhân ái nhất là anh Đặng
Quang Hữu, quê Quảng Trị. Anh Hữu đã cho khoảng 600 hộ dân nghèo mượn số
tiền khoảng 1,5 tỷ đồng để trồng rừng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng danh hiệu Nông dân xuất sắc. Ảnh: Hữu Vinh
Tối
14/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì
và phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn, Bộ Công thương tổ chức Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu Nông
dân Việt Nam xuất sắc năm 2016.
Tới dự Lễ và trao danh hiệu
Nông dân Việt Nam xuất sắc có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính
trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, các Bộ,
ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Đây là lần thứ 4 liên tiếp,
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ
chức Lễ trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc - hoạt động chính
trong Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.
Phát biểu tại buổi
lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Nông nghiệp, nông dân, nông
thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát
triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm
quốc phòng, an ninh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ
môi trường, sinh thái của đất nước.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ trao danh hiệu. Ảnh: Hữu Vinh
Những
năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà
nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được những thành
tựu to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng
hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh
lương thực quốc gia. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công
nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng
cường, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần
của người nông dân ngày càng được cải thiện.
Vị thế chính trị
của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao. Trong những thành tựu đó
có vai trò, đóng góp quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam, nhất là trong
phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp
nông dân Việt Nam. Những cống hiến, đóng góp to lớn của giai cấp nông
dân - lực lượng chiếm gần 70% dân số, gần 50% lao động của cả nước - đối
với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước được Đảng, Nhà
nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh
hiệu cao quý.
Tại lễ trao giải tối nay, có 63 nông dân được trao
danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, đại diện cho 63 tỉnh, thành cả
nước. Theo tiêu chí của Ban Tổ chức Chương trình, có 4 nhóm nông dân
tiêu biểu được bình chọn, bao gồm: Nông dân đạt thành tích xuất sắc
trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn
nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, dịch vụ nông nghiệp); Nông dân có
thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Nông dân
có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,
chủ quyền quốc gia; Nông dân có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học
đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt
động sản xuất nông nghiệp.
Tại cuộc bình chọn năm nay, 63 tỉnh,
thành phố đã gửi hồ sơ của 133 ứng cử viên. Hội đồng bình chọn chung
khảo gồm 10 thành viên đến từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài
Truyền hình Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay đã nghiên cứu cẩn trọng
để tìm ra 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016”.
Trong số 63
NDXS năm 2016, có 49 là nam và 14 nữ; 9 người là đồng bào dân tộc
thiểu số; 51 người là sản xuất kinh doanh giỏi; 5 người có thành tích
tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh; 5 người có phát minh sáng kiến,
giải pháp kỹ thuật; 2 người có thành tích trong xây dựng nông thôn mới;
nhiều Nông dân xuất sắc 2016 vừa là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
vừa có thành tích tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới
hoặc vừa là nông dân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đồng thời là nông
dân đạt thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, hoặc là vừa là nông dân
giỏi vừa là người có thành tích đóng góp lớn cho xây dựng nông thôn mới ở
địa phương. Một số thông tin thú vị về “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”:
- Nông dân Việt Nam xuất sắc lớn tuổi nhất: Ông Phù Văn Khên (SN 1942) đến từ tỉnh Kiên Giang.
- Nông dân Việt Nam xuất sắc ít tuổi nhất: Anh Trương Văn Phúc (SN 1984) đến từ Tiền Giang.
-
Nông dân Việt Nam xuất sắc nhân ái nhất: Anh Đặng Quang Hữu đến từ
Quảng trị. Anh Hữu cho khoảng 600 hộ dân nghèo mượn với số tiền khoảng
1,5 tỷ đồng để trồng rừng.
- Nông dân Việt Nam xuất sắc có doanh
thu “khủng” nhất: Chị Lê Thị Thà đến từ Quảng Ninh. Với mô hình kinh
doanh thực phẩm an toàn, thức ăn, giống vật nuôi, cây trồng, thủy sản
mỗi năm chị Thà có thu nhập 35 tỷ đồng.
- Nông dân Việt Nam xuất
sắc 2016 có tỷ suất lợi nhuận cao nhất: Anh Phan Văn Chung đến từ Vĩnh
Long. Với 14ha trồng cam sành, mỗi năm anh Chung có doanh thu 20 tỷ
đồng, lợi nhuận 6,5 tỷ đồng.
- Nông dân Việt Nam xuất sắc tích tụ
ruộng đất nhiều nhất: Anh Huỳnh Khắc Vũ đến từ Phú Yên với 104 ha trồng
mía, sắn. Anh Huỳnh Khắc Vũ cũng là người sử dụng lao động nhiều nhất,
với 120 lao động.
Hữu Vinh-Tuấn Anh
Thông tin mới nhất vụ đại gia Sài Gòn bị giết dã man
14/10/2016 17:33
(NLĐO) - Một băng cướp đã dàn cảnh dụ đại gia Sài Gòn đến căn nhà thuê
để đánh đập đến chết để cướp nhưng nhiều bị cáo chỉ bị xử tội "Cướp tài
sản".
Ngày 14-10, lãnh đạo VKSND TP HCM đã
kháng nghị yêu cầu TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm theo hướng
tuyên các bị cáo Phan Tuấn Hạnh (SN 1983), Phạm Văn Thuận (SN 1990),
Nguyễn Kim Thế Hiển (SN 1985), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1989) và Nguyễn Chí
Thân (SN 1989) phạm tội “Giết người”.
Tại
phiên tòa ngày 20-9, VKSND TP HCM đề nghị TAND cùng cấp tuyên xử các bị
cáo này hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, sau khi
nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Hạnh, Thuận tù chung thân; Hiển 18 năm tù,
Hiệp và Thân cùng mức án 14 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Băng giết, cướp dã man trong phiên sơ thẩm
Phan
Tuấn Hạnh và Phạm Văn Thuận là bạn bè cùng ở tù chung. Sau khi ra tù,
do không có tiền tiêu xài nên tháng 9-2015, Hạnh rủ Thuận, Hiển tham gia
bắt cóc con gái đại gia phân bón ở Tiền Giang nhưng bất thành.
Sau
đó, trong một lần tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Thọ, Hạnh biết ông có
nhiều tiền, thích giao lưu với các cô gái quê nên bàn bạc bắt cóc hoặc
dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của ông Thọ.
Căn nhà tại quận 12, nơi xảy ra vụ án mạng
Ngày
17-10-2015, Hạnh cho Thuận và Hiển số điện thoại của ông Thọ để cả bọn
nghiên cứu cách dàn cảnh ông Thọ. Sau đó, Hiển nhắn tin cho ông Thọ vờ
như cô gái quê nhắn lộn số : “Thủy sắp lên thành phố Hồ Chí Minh làm
thuê, nhờ chị Hoa giúp tìm nhà trọ”. Thấy số lạ, ông Thọ gọi điện rồi
nhắn tin tự xưng là Andy Trần nói rằng đã nhầm số. Sau đó ông Thọ nhắn
tin ngỏ ý muốn làm quen và giúp đỡ nếu “cô gái” cần tìm chỗ trọ.
Sau
đó, Phan Thị Ngọc Diễm (SN 1990, đã bị phạt tù) được Hiển phân công tán
tỉnh, hẹn hò ông Thọ. Một thời gian sau, Diễm cho biết sẽ lên TP HCM
tìm việc và nhờ ông Thọ ra bến xe chở về nhà trọ giùm. Biết ông Thọ sắp
sập bẫy, băng này mua roi điện, dao và nhiều hung khí khác để ra tay.
Hạnh
lên mạng tìm một căn nhà ở quận 12 thuê với giá 7 triệu đồng để làm địa
điểm gây án. Ngày 21-10-2015, ông Thọ dùng xe đón Diễm chở đến nhà “cậu
Út” của Diễm do Hiển đóng vai.
Lúc
này, băng cướp do Hạnh cầm đầu đóng vai những công nhân đến dọn dẹp,
trang trí nhà cửa. Khi ông Thọ vừa xuống khu vực bếp thì Thuận, Thân gí
roi điện vào ông Thọ rồi cả nhóm xông vào đánh đập, trói tay và dán
miệng ông Thọ rồi chích điện.
Thấy
ông Thọ nằm im, băng này lục soát lấy điện thoại và 160.000 đồng. Do có
người nhìn vào nhà nên nhóm cướp lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Sau đó Thuận gọi điện cho chủ nhà báo có người bị trói trong căn nhà.
Chủ nhà đến phát hiện ông Thọ đã chết nên báo công an.
VKSND
TP HCM nhận định các bị cáo khi thực hiện hành vi nguy hiểm đã nhận
thức hậu quả chết người có thể xảy ra nhưng các bị cáo vẫn thực hiện
hành vi, chấp nhận hậu quả chết người xảy ra. Việc sau khi thực hiện
hành vi rồi điện thoại cho chủ nhà biết đến giải cứu là do lo sợ và thực
tế là nạn nhân Nguyễn Văn Thọ đã chết trước đó.
TTO - Hàng ngày, anh bán vé số
tật nguyền Nguyễn Đức Thanh (32 tuổi, quê Bình Định) được một người đàn
bà tốt bụng tên Lê Thị Cúc bán bún bò ở chợ Bàn Cờ (quận 3, TP.HCM) cho
ăn bún miễn phí.
Mảnh đất Sài Gòn bao dung
không thiếu những người khốn khó được người khác giàu lòng hảo tâm cưu
mang, giúp đỡ bằng những hành động đẹp đẽ và thấm đậm tình người theo
kiểu "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát".
Xem phóng sự của chương trình Tin nóng 24h (Phòng Truyền hình Tuổi
Trẻ) về bà bán bún bò tốt bụng Lê Thị Cúc ở chợ Bàn Cờ hàng ngày xem anh
bán vé số tật nguyền Nguyễn Đức Thanh như con ruột và cho ăn miễn phí
để giúp anh Thanh vơi bớt nỗi nhọc nhằn.
"Một câu chuyện gần gũi, giản đơn và rất Sài Gòn"
* Bạn có cảm nghĩ gì sau khi xem clip về câu chuyện cảm động này, xin gửi ý kiến vào phần Bình luận bên dưới.
TVO
Bởi một tình yêu dành tặng cho vẻ đẹp áo dài Việt Nam…
Dân trí Tính đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị cho
lễ Festival Áo dài Hà Nội diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16/10 tại
Hoàng thành Thăng Long đã hoàn tất. 18 nghệ sĩ là những gương mặt gạo
cội của làng sân khấu - điện ảnh cũng đang hồi hộp chờ đợi được bước lên
sân khấu trong hình ảnh “người mẫu”, với một tình yêu đặc biệt dành cho
áo dài.
Sợ nhất sự “đỏng đảnh” của thời tiết
Chiều tối qua (13/10) tại sân khấu chính
trước Quảng trường Đoan Môn thuộc di tích Hoàng thành Thăng Long đã
diễn ra buổi tổng duyệt phần trình diễn áo dài để chuẩn bị cho đêm Khai
mạc Festival Áo dài Hà Nội 2016 được tổ chức vào 20h tối nay (14/10). Dù
thời tiết Hà Nội vừa chuyển sang se lạnh nhưng vẫn không làm ảnh hưởng
tới việc tập luyện của hơn 300 người mẫu, trong đó có hơn 25 người là
nghệ sĩ gạo cội của làng sân khấu - điện ảnh và một số là ngoại giao
đoàn.
Toàn cảnh buổi tống duyệt tối qua (13/10) tại Quảng trường Đoan Môn.
Nhà thiết kế Minh Hạnh - Giám đốc Sáng
tạo của Festival Áo dài Hà Nội 2016 cho biết, ê-kíp thực hiện có quá ít
thời gian để chuẩn bị do các hoạt động chào mừng 62 năm Ngày Giải phóng
Thủ đô và ngày Phụ nữ Việt Nam liền kề nhau. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và
quyết tâm, ê-kíp đã cố gắng làm trọn vẹn nhất có thể theo kịch bản đã
đề ra.
“Đến thời điểm này, điều tôi lo lắng
nhất đó là sự thay đổi của thời tiết. Tiếp theo nữa là chất lượng của
các bộ sưu tập áo dài. Còn trong đêm nay, dù chỉ mới là tổng duyệt nhưng
chúng ta đều đã chứng kiến được tình cảm của các ngoại giao đoàn, các
nghệ sĩ, các nhà thiết kế, người mẫu và tình nguyện viên… dành cho
Festival Áo dài đúng nghĩa. Chúng tôi tin tưởng, với tình cảm này, chúng
ta sẽ có một Festival Áo dài đậm chất Hà Nội và để lại những dấu ấn khó
phai”, Nhà thiết kế Minh Hạnh nói.
NTK Minh Hạnh hé lộ về Festival Áo dài Hà Nội 2016. Clip: Hà Trang - Xuân Ngọc.
Đạo diễn Quang Tú cũng chia sẻ rằng,
phần trình diễn áo dài trong đêm Khai mạc Festival Áo dài Hà Nội 2016
diễn ra vào 20h tối nay (14/10) sẽ có khoảng 300 người mẫu tham gia.
Trong đó, ngoài nhân vật đặc biệt là cụ bà Nguyễn Thị Sính (90 tuổi) -
phu nhân cố danh hoạ Bùi Xuân Phái, còn có 17 người là những nghệ sĩ tên
tuổi của làng sân khấu - điện ảnh như: NSND Trà Giang, NSND Ngọc Lan,
NSND Hoàng Cúc, NSND Minh Châu, NSND Lan Hương, NSND Trần Nhượng, NSND
Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương, NSND Thu Quế, NSƯT Thanh Loan, NSƯT Vũ Dậu, NSƯT
Diệu Thuần, NSƯT Tiến Hợi, NSƯT Thu Hà, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Thanh Tú,
NSƯT Thanh Huyền. Bên cạnh đó có các ngoại giao đoàn như: Đại sứ quán
Italia, vợ chồng nguyên Tổng lãnh sự Pháp, phu nhân Đại sứ Haiti, Đại sứ
Nga, Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới… cùng 80 người mẫu chuyên nghiệp và
200 người mẫu là tình nguyện viên đến từ Học viện Phụ nữ VN.
Đạo diễn Quang Tú chia sẻ về chương trình sau buổi tổng duyệt.
“Dù có rất nhiều nghệ sĩ, ngoại giao
đoàn và người dân đăng ký tham gia trình diễn áo dài nhưng do phạm vi
của chương trình nên chúng tôi chỉ có thể mời những nhân vật phù hợp với
Festival Áo dài Hà Nội 2016 lần này. Đây cũng là lần đầu tiên có một
chương trình trình diễn áo dài mà có đông nghệ sĩ, ngoại giao đoàn tham
gia đến vậy. Chúng tôi rất ghi nhận sự đóng góp nhiệt thành của mọi
người và hẹn mọi người vào một dịp khác”, đạo diễn Quang Tú chia sẻ
thêm.
Tham gia biểu diễn phần âm nhạc trong
đêm khai mạc tối nay sẽ có Dương Hoàng Yến với 2 ca khúc “Người Hà Nội”
và “Hà Nội 12 mùa hoa”, Thuỳ Chi sẽ thể hiện ca khúc “Hà Nội trong tôi”,
ca sĩ Hồng Hạnh sẽ biểu diễn “Nhớ mùa thu Hà Nội” cùng guitar thùng,
nghệ sĩ Phó An My sẽ đệm piano bài “Có phải em mùa thu Hà Nội”, ban nhạc
Cỏ Lạ sẽ vừa biểu diễn nhạc cụ dân tộc vừa thể hiện ca khúc “Hà Nội 49”
và ca sĩ nhí Nhã Thy (The Voice Kid 2014) với ca khúc “Huyền thoại mẹ”
của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Nhận lời làm “người mẫu” vì hâm mộ NTK Minh Hạnh
NSND Lan Hương (Em bé Hà Nội) chia sẻ,
chị nhận lời mời làm nhân vật trình diễn trong Festival Áo dài Hà Nội
lần này vì chị rất hâm mộ nhà thiết kế Minh Hạnh.
“Tôi biết đến nhà thiết kế Minh Hạnh từ
khi chị ấy còn là một nhà báo, chị ấy có phỏng vấn tôi, cho đến khi chị
ấy trở thành một nhà thiết kế áo dài đầu tiên ở trong nước. Và những tác
phẩm áo dài của chị ấy đã gây được nhiều tiếng vang trong nước lẫn
ngoài nước. Đó là điều khiến tôi rất hâm mộ chị ấy nên khi chị Minh Hạnh
ngỏ lời tôi nhận lời ngay. Nhà thiết kế mời tôi vì tôi là con gái Hà
Nội lại đã từng tham gia bộ phim “Em bé Hà Nội” nữa. Và với tôi, tất cả
những gì tô đẹp thêm cho Hà Nội tôi đều sẵn lòng tham gia, tất nhiên
cũng có chút hồi hộp”, NSND Lan Hương xúc cảm nói.
Các nghệ sĩ ngồi chờ đợi đến lượt biểu diễn áo dài. Từ trái qua: NSƯT Thanh Loan, NSND Minh Châu, NSND Trà Giang, NSƯT Thu Hà.
Cùng tâm trạng, NSND Trần Nhượng bộc
bạch rằng, ông khá hồi hộp khi sắp được xuất hiện với hình ảnh “người
mẫu”. Việc ông nhận lời tham gia biểu diễn áo dài lần này là bởi ông rất
yêu vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam. “Tà áo dài truyền thống ngoài những
giá trị văn hoá thì là biểu tượng của vẻ đẹp Việt Nam. Khi người Việt
khoác lên mình chiếc áo dài, không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng
rất đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một Festival Áo
dài lớn và chuyên nghiệp như thế này. Địa điểm tổ chức là Hoàng thành
Thăng Long lại càng ý nghĩa. Và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được góp
một phần nhỏ bé của mình trong sự kiện trọng đại này”, NSND Trần Nhượng
nói.
NSƯT Thanh Loan cũng tâm sự, bà cảm thấy rất vinh dự khi được mời tham gia Festival Áo dài Hà Nội lần này.
“Đầu năm, vào hồi tháng 3, tôi cũng được
mời tham gia Lễ hội Áo dài tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lễ hội Áo dài
lần đó đã thu hút rất lớn sự quan tâm của người dân Thủ đô đối với tà áo
dài truyền thống. Lần này, trong tiết trời tháng 10 của mùa Thu Hà Nội
tôi lại có cơ hội được trình diễn áo dài để hướng tới 62 năm Ngày Giải
phóng Thủ đô và Ngày Phụ nữ Việt Nam tại một nơi rất linh thiêng là
Hoàng thành Thăng Long. Quy mô của Festival Áo dài Hà Nội lần này hoành
tráng hơn, nhiều nhà thiết kế và nhiều nghệ sĩ tham gia hơn lần trước”,
“Ni cô Huyền Trang” của “Biệt động Sài Gòn” nói.
Nghệ sĩ Thanh Loan cho rằng, bà ví tà áo
dài truyền thống Việt Nam với vẻ đẹp vĩnh cửu. Đã là vẻ đẹp vĩnh cửu
thì không có giới hạn về không gian và thời gian. Và bà rất vui vì được
cùng đồng nghiệp biểu diễn và mang nét đẹp của áo dài đến gần hơn với
mọi người.
Các nghệ sĩ trên sân khấu tổng duyệt.
NSƯT Tiến Hợi, người chuyên đóng vai Bác
Hồ trong các vở kịch nổi tiếng trải lòng rằng, ông rất vui khi được mời
tham gia trình diễn áo dài cùng đông đảo đồng nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực sân khấu - điện ảnh. Đây là lần đầu tiên ông tham gia một hoạt
động biểu diễn nhưng không phải là sân khấu kịch mà là biểu diễn áo dài
vì thế lúc đầu có đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, khi tham gia tổng duyệt
và được chứng kiến tất cả tâm huyết của ban tổ chức, các nhà thiết kế,
người mẫu… ông đã hiểu hơn về ý nghĩa của Festival Áo dài lần này cũng
như tính nghệ thuật của chương trình.
Nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc khi được mời làm người mẫu trong Festival Áo dài Hà Nội 2016.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lại
được mời tham gia một Festival Áo dài về Hà Nội nên tôi cảm thấy tự hào
lắm. Tôi thấy mình phải đóng góp cái gì đó cho Hà Nội. Tôi thấy, bộ sưu
tập áo dài của các nhà thiết kế lần này đều có những nét riêng nhưng
tổng hoà lại là bức tranh rất sống động về Hà Nội. Hà Nội xưa và Hà Nội
nay. Hà Nội trong chiều rộng không gian và Hà Nội trong chiều dài thời
gian. Tôi thực sự như tìm thấy những kỷ niệm của mình trong từng bộ sưu
tập áo dài lần này”, NSƯT Tiến Hợi nói.
Lễ Khai mạc Festival Áo dài Hà Nội 2016
sẽ diễn ra vào 20h15 ngày 14/10 tại Quảng trường Đoan Môn - Khu di tích
Hoàng thành Thăng Long. Toàn cảnh sự kiện này sẽ được truyền hình trực
tiếp trên VTV 1 – Đài THVN.
Lễ Bế mạc diễn ra từ 20h đến 21h30 ngày 16/10 tại Sân khấu chính Quảng trường Đoan Môn - Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Hà Tùng Long
Ảnh: Mạnh Thắng
Quân hàm cấp tướng công an trong nhà giám đốc ở miền Tây
Bị
cáo buộc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp ở miền Tây còn
bị phát hiện sở hữu nhiều vật dụng của ngành công an, trong đó có cặp
quân hàm trung tướng.
Ngày 14/10, đại tá Bùi Trọng Thế - Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ -
chủ trì họp báo thông tin tiếp theo vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà
nước gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Cần Thơ.
Động thái này nhằm chỉ rõ những cơ sở pháp lý của việc khởi tố, bắt tạm
giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV nông
thủy sản Tây Nam) và và Phạm Tường Thi (Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến) hồi giữa tháng 6, sau khi có thông tin Công an Cần Thơ hình sự hóa vụ án kinh tế.
Theo Công an Cần Thơ, các bước tố tụng được tiến hành sau khi
công ty của Nhân phát sinh nợ xấu tại ngân hàng, không còn khả năng thực
hiện dự án. Trong số 258 tỷ đồng đã giải ngân cho Nhân có đến gần 200
tỷ đồng nằm trong diện sai phạm; dùng vào mục đích gửi ngược lại ngân
hàng để chiếm đoạt lãi suất; mua bất động sản và chi xài cá nhân.
Khám xét nơi ở và làm việc của Nhân, ngoài nhiều tài liệu, chứng cứ
trực tiếp, cơ quan an ninh điều tra còn thu giữ bộ cảnh phục an ninh
nhân dân, hai cặp cành tùng cấp tá, tướng; hai cặp quân hàm trung tá và
trung tướng... Nguồn gốc của các đồ vật này cũng như mục đích sử dụng
đang được xác minh.
Khi nhà chức trách công bố lệnh bắt, Nhân cho rằng mình bị bắt oan,
thậm chí xé biên bản trao quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam.
Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cùng dự án "đóng băng" của mình. Ảnh: Cửu Long
Cơ quan điều tra khẳng định, Công ty Tây Nam không phải là đối
tượng được vay hưởng ưu đãi lãi suất 0% theo Quyết định 63 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ. Các công ty cung cấp thiết bị chưa ký hợp
đồng với chủ đầu tư. Trong khi đó chủ đầu tư là Công ty Tây Nam và đơn
vị thi công là Công ty Tân Tiến thực chất chỉ là một, do Nhân chỉ đạo
lập ra và nhờ bạn học Phạm Tường Thi đứng tên.
Nhân còn bị cho là thành lập 7 công ty con khác, thuê người làm giám
đốc và chỉ đạo nâng khống tài sản để thế chấp để vay tiền ngân hàng
chuyển cho Nhân chiếm đoạt.
Theo đại tá Bùi Trọng Thế, hiện số tiền sai phạm mà cơ quan điều tra
chứng minh được rất lớn chứ không dừng lại ở 258 tỷ đồng đã được giải
ngân và số tiền lãi trên 100 tỷ đồng, liên quan đến nhiều cá nhân. Do
sai phạm lớn, tình tiết phức tạp nên vụ án được gia hạn thời gian điều
tra và tạm giam các bị can.
Cơ quan điều tra cáo buộc, năm 2012, Công ty Tây Nam làm hồ sơ vay gói
tín dụng ưu đãi (lãi suất hai năm đầu 0% và năm thứ 3 trở đi được ưu đãi
50% mỗi năm). Nhân dùng siêu thị Citimart ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ,
thế chấp và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi
nhánh Cần Thơ cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân gần 258 tỷ đồng).
Số tiền này được giải ngân cho Công ty Tân Tiến do ông Phạm Tường Thi
làm đại diện. Đây là một trong những đơn vị liên doanh với Công ty Tây
Nam.
Có tiền, Công ty Tân Tiến gửi ngược 190 tỷ đồng cho chính ngân hàng này
để hưởng lãi suất chênh lệch, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng. Sau khi phát
hiện sai phạm, Ngân hàng đã tổ chức thu hồi lại số tiền trên, đồng thời
chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục
hậu quả. Tuy nhiên đến nay ông Nhân chỉ mới "khắc phục" được 2 tỷ đồng.
Cửu Long
“Cán bộ suy thoái sống ích kỷ, hám danh, ham quyền, vô cảm với dân”
Dân trí Thảo luận về việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban
chấp hành TƯ nhận định, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ
Đảng viên thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám
danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan
liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.
Thông cáo về kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng
khoá XII sau phiên họp bế mạc, Văn phòng Trung ương Đảng khái quát,
trong 6 ngày (từ 9-14/10/2016), theo chương trình toàn khoá, Trung ương
đã thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự
kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Một số chủ trương,
chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất
lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;
Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định
chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương
mại tự do thế hệ mới; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; và một số vấn đề
quan trọng khác.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Chuyển đổi để tăng trưởng dựa vào năng suất lao động
1- Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận Báo cáo tình hình
kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2017 và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự
toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban cán sự đảng Chính phủ và thống
nhất nhận định: Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng, bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức
gay gắt. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã
hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu
hết các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm
soát; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế đạt mức
khá, tuy thấp hơn kế hoạch nhưng là mức cao trong khu vực và trên thế
giới; sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; khu vực kinh tế tư nhân
có bước khởi sắc. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh. Văn hoá, xã
hội có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh
thần của người dân tiếp tục được nâng lên. Quản lý tài nguyên, bảo vệ
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng hơn. Cải cách
hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải
thiện. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt. Quốc
phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã
hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, nâng cao vị thế và uy tín Việt
Nam trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế còn nhiều hạn chế: Tăng trưởng GDP, xuất
khẩu 9 tháng đạt thấp so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công chậm,
thâm hụt ngân sách, nợ công còn ở mức cao; tình trạng buôn lậu, gian lận
thương mại, không bảo đảm an toàn thực phẩm… còn diễn biến phức tạp,
xảy ra nhiều nơi. Tái cơ cấu trong các ngành, lĩnh vực còn chậm, nợ xấu
ngân hàng, nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn, chậm được xử lý căn bản và
triệt để, gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt thấp. Sự cố môi trường biển
nghiêm trọng đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du
lịch và đời sống nhân dân một số tỉnh miền Trung. Năng lực, phẩm chất
của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng
giáo dục, nhất là đại học, dạy nghề chuyển biến chậm, chưa gắn với nhu
cầu xã hội. Tình hình tội phạm, trật tự, an toàn xã hội trên một số lĩnh
vực, địa bàn diễn biến phức tạp. Việc bảo đảm an ninh, an toàn thông
tin mạng còn nhiều hạn chế.
Ban Chấp hành Trung ương đã phân tích, chỉ rõ các nguyên nhân của hạn
chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan để làm cơ sở khắc phục.
Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Ban Chấp
hành Trung ương đã định hướng mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ
yếu năm 2017. Trong đó, mục tiêu tổng quát là: Bảo đảm ổn định kinh tế
vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới
mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức
cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế. Nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Bảo đảm an
sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hoá, thực hiện
dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí
hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy
mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Giữ vững an ninh
quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết,
kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế,
tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.
Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2017, Ban Chấp hành
Trung ương xác định cần thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu: (1) Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh
tế; (2) Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; (3) Tái cơ cấu nền kinh tế một cách
thực chất, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; (4) Phát triển văn hoá, xã hội,
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; (5) Chủ động ứng
phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường,
tăng cường quản lý tài nguyên; (6) Xây dựng nền hành chính hiệu lực,
hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; (7) Giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (8) Thực hiện hiệu quả công
tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; (9) Đẩy mạnh thông tin truyền thông,
tạo đồng thuận xã hội.
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về tình hình
kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
2- Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về Đề án Một số chủ
trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng
cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền
kinh tế.
Ban Chấp hành Trung ương nhận định: Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng
cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền
kinh tế là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt,
quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới. Thời gian qua, chủ
trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng đã được cụ thể hoá, thực
hiện đạt được kết quả bước đầu. Mô hình tăng trưởng bước đầu có sự
chuyển đổi, kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu; năng suất lao động,
năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), năng lực cạnh tranh quốc gia được
cải thiện. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng ở nước ta còn chậm được đổi
mới, về cơ bản vẫn theo mô hình cũ; tăng trưởng vẫn dựa chủ yếu vào tăng
đầu tư và tăng số lượng lao động, chưa dựa nhiều vào tăng năng suất lao
động, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới tổ chức sản xuất kinh
doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm
lại, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của
nền kinh tế còn thấp. Sắp tới, cần nhận thức, quán triệt đầy đủ và sâu
sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về vấn đề này, coi đây
là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Mô
hình tăng trưởng mà nước ta đổi mới, xây dựng là mô hình tăng trưởng
ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh
tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn
lực theo tín hiệu và cơ chế thị trường; phát huy tinh thần yêu nước,
lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tài năng, trí sáng tạo của con người và mọi
tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước;
tạo cơ hội cho mọi người dân tham gia và cùng hưởng lợi từ tăng trưởng;
chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ
mô, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh,
giữ gìn môi trường sinh thái. Tuỳ tình hình thực tế của từng ngành, lĩnh
vực và địa phương mà kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng và
chiều sâu, trong đó, lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo.
Chuyển dần từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang tăng
trưởng dựa đồng thời vào cả đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước.
Chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất
sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học -
công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khai thác và phát huy tối đa nội lực kết
hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực.
Ban Chấp hành Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết về Một số chủ
trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng
cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền
kinh tế.
3- Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Thực
hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định
chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương
mại tự do thế hệ mới.
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định: Từ khi nước ta trở
thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), việc thực hiện đường
lối, chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế đã đem lại những thành tựu
quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, nổi bật là: (1) Là một trong
những động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô
hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng sức mạnh tổng
hợp quốc gia, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế; (2) Đẩy mạnh công
cuộc đổi mới, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cải cách hành chính, nâng cao
hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước; (3) Nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần cho nhân dân; (4) Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ
môi trường; (5) Tăng cường quốc phòng, an ninh quốc gia, giữ vững môi
trường hoà bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia; (6) Củng
cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới và hội nhập
quốc tế; nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
So với khi nước ta trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới
(WTO), hiện nay, tình hình trong nước, khu vực và thế giới đã có nhiều
thay đổi, đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Song, thực tế
thời gian qua và nhiều phân tích, dự báo cho thấy, việc thực hiện hiệu
quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ tạo ra cơ hội mở rộng,
đa dạng hoá thị trường với mức ưu đãi cao, tham gia sâu hơn vào chuỗi
cung ứng, mạng lưới sản xuất toàn cầu; góp phần tích cực vào quá trình
đổi mới đồng bộ và toàn diện, khơi dậy tiềm năng của đất nước và sức
sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Nước ta cũng có cơ hội tham gia sâu
hơn vào quá trình định hình các định chế, cơ chế, cấu trúc khu vực và
quốc tế; có điều kiện thuận lợi để đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia -
dân tộc, lợi ích của các tổ chức, cá nhân; bảo đảm độc lập, tự chủ, củng
cố và duy trì môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển và
bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, việc thực hiện các cam kết quốc tế mới cũng sẽ đặt ra
nhiều khó khăn, thách thức không chỉ về kinh tế mà còn cả về chính trị,
xã hội. Sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều ngành, doanh nghiệp
và sản phẩm của nước ta sẽ gặp khó khăn hơn. Việc thực hiện các cam kết
sâu rộng và cao hơn, nhất là đáp ứng yêu cầu nội luật hoá các cam kết
nếu không được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ, có lộ trình, bước đi phù hợp thì
sẽ có tác động tiêu cực đến quá trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, giải
quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Việc tự do hoá di chuyển lao
động qua biên giới theo cam kết trong Hiệp định hình thành Cộng đồng
Kinh tế ASEAN, thực hiện các tiêu chuẩn cơ bản về lao động của Tổ chức
Lao động Quốc tế (ILO) cũng đặt ra những thách thức mới không chỉ đối
với sự quản lý của Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến ổn định chính trị - xã
hội, vai trò và hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...
Những cơ hội và thách thức nêu trên có mối quan hệ qua lại và có thể
chuyển hoá lẫn nhau. Cơ hội có thể trở thành thách thức nếu không được
tận dụng kịp thời. Thách thức có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta chủ
động ứng phó thành công. Vì vậy, khi ký kết, tham gia và thực hiện các
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cần phải giữ vững đường lối đối
ngoại độc lập, tự chủ; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế. Kiên
định mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia - dân tộc,
giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình
đẳng, cùng có lợi.
Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Chủ động và tích cực hội nhập
kinh tế quốc tế là định hướng chiến lược lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân; doanh nhân,
doanh nghiệp và đội ngũ trí thức là lực lượng đi đầu; cần tập trung
khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh
tranh của doanh nhân, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. Đẩy mạnh việc
đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật; chủ động xử lý các vấn đề nảy
sinh; giám sát chặt chẽ và quản lý hiệu quả quá trình thực hiện các cam
kết, nhất là trong những lĩnh vực liên quan đến ổn định chính trị - xã
hội. Không ngừng chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực cạnh tranh, khả
năng tự vệ của quốc gia, các ngành, lĩnh vực và các tổ chức, cá nhân
Việt Nam trực tiếp tham gia hội nhập quốc tế. Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là công
đoàn, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.
Trong 5 - 10 năm tới, cần tập trung ưu tiên xây dựng và triển khai
thực hiện các chính sách, biện pháp thực hiện các thoả thuận đã ký kết,
đáp ứng yêu cầu bảo đảm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế gắn
với giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Trước hết, phải tăng cường công
tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và
mọi tầng lớp nhân dân, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cơ hội và thách
thức từ việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; không
ảo tưởng, mất cảnh giác và cũng không lo lắng thái quá, dẫn đến thiếu sự
chủ động, tự tin cần thiết.
Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định ban hành Nghị quyết về thực
hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định
chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương
mại tự do thế hệ mới. Mỗi cán bộ chủ chốt phải nhận thức sâu sắc về trách nhiệm
4- Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hoá" trong nội bộ.
Trung ương thông qua Nghị quyết về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống
những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối
sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Trong đó, nguy hiểm nhất là sự
phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ
nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm,
đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo
vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm
sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm
tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên
tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở
chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham
quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước
khó khăn, bức xúc của dân.
Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ có
cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là
chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng,
rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá
nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc
tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực
hiện không nghiêm. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính
sách, luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể.
Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ
còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ,
đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công
tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa
thường xuyên, không nghiêm túc. Chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò
của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -
xã hội và các hình thức khác.
Về nhiệm vụ, giải pháp, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất phải tiến
hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm:
Về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế,
chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của
nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng
nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán
những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói
ích kỷ, vụ lợi, "lợi ích nhóm". Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát
việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những
hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung
dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo
dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân
dân, của báo chí, của công luận.
Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, muốn Nghị quyết này đi
vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải
vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ
cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận
thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để
tự giác thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của Ban Chấp hành Trung ương là
cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp
hành Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng
đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị
quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự
nỗ lực rất lớn.
Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định ban hành Nghị quyết về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hoá" trong nội bộ.
5- Ngoài các vấn đề nêu trên, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung
ương với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước, đã
xem xét kỹ lưỡng, toàn diện các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các
nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận; nhất trí cao với Tờ trình của
Bộ Chính trị. Đồng thời, giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng
Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của
Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội xem xét,
quyết định.
6- Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn,
thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị
Ban Chấp hành Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
P.T
Phát hiện bệnh sớm - yếu tố then chốt giúp chữa khỏi căn bệnh ung thư vú
14/10/2016 13:22 UTC+7
(Công lý)
- Tầm soát, phát hiện ung thư sớm chính là yếu tố then chốt trong điều
trị ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng. Các chuyên gia y tế khẳng
định, nếu ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn đầu, cơ hội chữa khỏi
lên tới hơn 80%.
Ung thư vú là căn bệnh ung thư thường gặp trên thế giới.
Tại Việt Nam, ung thư vú là 1 trong 10 bệnh ung thư thường gặp nhất ở
phụ nữ. Theo thống kê, năm 2010, có hơn 12 ngàn trường hợp mắc ung thư
vú và con số này ước tính lên tới hơn 22 ngàn trong năm 2020. Trong đó,
ung thư vú có HER2 dương tính, chiếm 25% trên tổng số bệnh nhân, được
xem là loại ung thư vú có diễn tiến xấu và cần liệu pháp điều trị đặc
hiệu.
Điều trị ung thư vú hiện nay đã có những bước tiến lớn về phương pháp
điều trị như phẫu thuật, xạ trị, hóa chất và kết hợp với các phương pháp
điều trị khác như liệu pháp nội tiết tố, liệu pháp sinh học (điều trị
nhắm trúng đích) và thực tế đã cải thiện đáng kể chất lượng điều trị ung
thư vú.
Chị em đăng ký khám trong Chiến dịch Khám sàng lọc ung thư vú "Tầm soát ngay khi sang tuổi 40" diễn ra sáng 14/10, tại Hà Nội
Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là việc điều trị khi ung thư đang ở
giai đoạn sớm. Giai đoạn của bệnh được chẩn đoán càng sớm thì kết quả
của bệnh nhân càng tốt. Chính vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm ung
thư vú ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao (từ độ tuổi
40 trở lên) là rất quan trọng. Sự tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú
không những có ý nghĩa cho chính người bệnh mà còn có ý nghĩa về mặt
kinh tế xã hội.
Theo ông Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch kiêm Giám
đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, việc tầm soát và
phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa rất lớn trong điều trị.
Cụ thể, nếu được phát hiện ung thư vú ở giai đoạn đầu cơ hội chữa khỏi
bệnh lên tới hơn 80%; ở giai đoạn 2, tỷ lệ này sẽ là 60%; sang giai đoạn
3 khả năng khỏi hẳn thấp và đến giai đoạn 4 thì thường việc điều trị
chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm bớt các triệu chứng đau đớn.
Chính vì vậy, việc sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú đóng một vai trò
vô cùng quan trọng. Ông Trần Văn Thuấn khuyến cáo, những người phụ nữ
trong độ tuổi có nguy cơ cao về bệnh ung thư vú nên tầm soát thường
niên.
PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên – Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng Hội
Y học Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai
tươi sáng cho rằng, mặc dù trong những năm gần đây, việc tuyên truyền
nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống bệnh ung thư vú đã được
triển khai tại các tỉnh/thành phố nhưng vẫn còn rất nhiều chị em phụ nữ
Việt Nam chưa chủ động trong việc tự đi khám sàng lọc bệnh ung thư vú
dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh và phát hiện bệnh khi đã ở vào giai đoạn cuối rất
cao.
PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên kêu gọi chị em phụ nữ hãy quan tâm và thực
hiện việc sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú thường niên. Đồng thời, nâng
cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú, cũng như kêu gọi các doanh nghiệp,
tổ chức cần triển khai nhiều hơn nữa những chương trình khám tầm soát
ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng đối với phụ nữ bước sang tuổi
40.
Các dấu hiệu nhận biết sớm ung thư vú
Sờ thấy khối u vú 1 bên vú dày chắc hơn bên kia, tụt núm vú, da
vùng vú bị lồi lõm, co kéo bất thường, thay đổi màu sắc trên da của vú,
chảy dịch 1 bên vú, đau hoặc đỏ vú, hạch nách hoặc hố thượng đòn. Những cách phòng ngừa bệnh ung thư vú
- Thực hiện chế độ ăn ít béo và có phương án giảm cân nếu bạn đang bị béo phì bởi béo là nguyên nhân phát bệnh ung thư vú.
- Cho con bú. Phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu giảm
10% nguy cơ tử vong do ung thư vú so với những người nuôi con bằng sữa
ngoài.
- Không dùng các loại thuốc kích thích vì thuốc kích thích có thể
làm rối loạn nội tiết tố, làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú.
- Không mặc áo ngực quá chật tránh những dây thần kinh vú bị chèm
ép. Hơn nữa mặc áo ngực quá chật mang lại cảm giác vô cùng khó chịu.
- Thường xuyên tập thể dục để có một cơ thể khỏe mạnh. Khoa học đã
chứng minh đi bộ ở những nơi có không khí trong lành có thể làm giảm
đáng kể khả năng phát triển ung thư vú ở phụ nữ trên 50 tuổi, giai đoạn
có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.
- Khám tầm soát định kỳ ung thư vú để kịp thời phát hiện ra những
bất thường của tuyến vú sẽ nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.
Đắc Chuyên
Hướng tới khu vực Mekong năng động và thịnh vượng
14/10/2016 11:43 UTC+7
(Công lý)
- Từ ngày 25-26/10, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao Hợp tác
Campuchia-Lào-Myanmar- Việt Nam (CLMV) lần thứ 8, Hội nghị cấp cao Chiến
lược Hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) thứ 7 và Hội
nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mekong.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có bài viết đánh giá lại
13 năm hình thành và phát triển của CLMV, ACMECS, trong đó Việt Nam đã
và đang là một trong thành viên có đóng góp tích cực, cùng các nước
hướng đến một Mekong năng động và thịnh vượng trong tương lai.
CLMV và ACMECS đạt được kết quả tích cực
Mở đầu bài viết Phó Thủ tướng đánh giá, sau hơn 13 năm hoạt động, hợp
tác CLMV và ACMECS đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố
môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và
đầu tư giữa các nước khu vực Mê Công, thu hẹp khoảng cách phát triển
trong ASEAN. Nhờ các cải cách kinh tế sâu rộng và nỗ lực tự do hóa và
tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, khu vực Mê Công đã trở thành khu
vực phát triển năng động và là động lực tăng trưởng quan trọng của
ASEAN.
Điểm nhấn chính của cơ chế hợp tác CLMV và ACMECS là hướng tới kết quả
cụ thể, với các dự án chương trình nổi bật như xây dựng mới và nâng cấp
nhiều tuyến đường giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông
dọc các Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) và Hàng lang kinh tế phía
Nam (SEC); ký kết và triển khai nhiều thỏa thuận song phương và đa
phương về vận tải, thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi
cho lưu thông người và hàng hóa qua biên giới; các chương trình học bổng
và dạy nghề.
Hợp tác ACMECS và CLMV cũng là những cơ chế quan trọng để các nước Mê
Công phối hợp nỗ lực, củng cố lòng tin, đối thoại tìm kiếm giải pháp cho
các thách thức chung như vấn đề nguồn nước, biến đổi khí hậu, dịch bệnh
v.v... trên cơ sở hài hòa lợi ích của tất cả các bên. Việc tăng cường
hợp tác và kết nối cũng giúp nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước
Mê Công trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.
Trong bài viết Phó Thủ tướng nhận định, mặc dù vẫn còn một số hạn chế,
hợp tác CLMV và ACMECS còn nhiều tiềm năng để phát huy hơn nữa. Yêu cầu
trước mắt đặt ra là cần cải tiến phương thức và lựa chọn lĩnh vực hợp
tác ưu tiên phù hợp với bối cảnh mới và nhu cầu phát triển của các nước
thành viên, đồng thời tăng cường sự phối hợp với các cơ chế khu vực và
tiểu vùng khác.
Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm
Khẳng định Việt Nam “là thành viên tích cực và có trách nhiệm” Phó Thủ
tướng đề cập trong bài viết, Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp quan
trọng trong hợp tác CLMV và ACMECS. Với vị trí cửa ngõ phía Đông của
tiểu vùng Mê Công, Việt Nam là một nhân tố không thể thiếu của các hành
lang kinh tế Hành lang kinh tế Đông - Tây và Hàng lang kinh tế phía Nam.
Việt Nam đã chủ động đề xuất và triển khai nhiều ý tưởng mới, đóng góp
xây dựng các văn bản quan trọng, hình thành và thúc đẩy các sáng kiến...
Đối với hợp tác CLMV, Việt Nam đã xây dựng Quỹ học bổng CLMV, theo đó
mỗi năm Việt Nam cung cấp hàng chục suất học bổng cho các nước
Campuchia, Lào, Myanmar. Chương trình học bổng đã được các nước đánh giá
cao và đề nghị tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong cả
hai cơ chế hợp tác CLMV và ACMECS, Việt Nam đều đóng vai trò điều phối
một số lĩnh vực hợp tác chuyên ngành và đã triển khai được nhiều hoạt
động thiết thực giúp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa năm quốc gia.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sử dụng bền vững tài nguyên lưu
vực sông Mekong, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác về
môi trường và quản lý nguồn nước. Việt Nam là nước đầu tiên đưa ra ý
tưởng thành lập Nhóm Công tác về môi trường trong khuôn khổ ACMECS và
hiện đóng vai trò đồng chủ trì nhóm công tác.
Năm 2016, Việt Nam đã hai lần chủ trì tổ chức các cuộc họp nhóm công
tác chuyên ngành và các cuộc họp Quan chức cao cấp của Hợp tác ACMECS và
CLMV. Với mong muốn nâng cao hiệu quả và chật lượng hợp tác, Việt Nam
đã chủ động thực hiện các bước cải tiến giúp các nhóm công tác được tổ
chức bài bản hơn, có sự phối hợp tốt hơn với nhau. Nỗ lực của Việt Nam
được các nước thành viên ACMECS và CLMV hoan nghênh và nhất trí tiếp tục
triển khai trong thời gian tới.
Mekong năng động và thịnh vượng
Nhận định tình hình Khu vực Mekong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm
Bình Minh chỉ rõ, Khu vực đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với
những cơ hội phát triển chưa từng có và không ít thách thức. Với chính
sách đúng đắn và sự phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ CLMV và ACMECS,
các tiềm năng và lợi thế của khu vực như lực lượng lao động lớn, giá cả
cạnh tranh, vị trí địa kinh tế chiến lược sẽ tiếp tục được phát huy, góp
phần bảo đảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của cả năm nước Mê Công.
Đồng thời Phó Thủ tướng khẳng định: “Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 7
và Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề
“Hướng đến một tiểu vùng Mekong năng động và thịnh vượng: Nắm bắt cơ
hội, Định hình tương lai”. Hội nghị là dịp để các nhà Lãnh đạo xem xét
tình hình thực hiện các kế hoạch hành động đã được thông qua thống nhất
các biện pháp hợp tác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các nền kinh
tế, thúc đẩy hội nhập khu vực và ứng phó với các thách thức chung vì
tương lai hòa bình, thịnh vượng của tiểu vùng Mekong.
Với quyết tâm và nỗ lực của các nước thành viên, Hội nghị cấp cao
ACMECS7 và Hội nghị cấp cao CLMV 8 sẽ mở ra chương mới cho hợp tác khu
vực Mekong, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển bền vững và
thịnh vượng chung ở khu vực.
Với mục tiêu thu hẹp khoảng cách
phát triển và thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát
triển chung của khu vực, ngày 28/11/2004, Lãnh đạo Cấp cao các nước
Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần
thứ nhất tại Lào. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Vientiane về Tăng
cường hợp tác và hội nhập kinh tế giữa các nước CLMV, khẳng định quyết
tâm hợp tác của bốn nước vì mục tiêu chung và kêu gọi các đối tác phát
triển và các tổ chức quốc tế cùng chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế,
tiến bộ xã hội tại khu vực Mekong. Các lĩnh vực hợp tác chính được lựa
chọn gồm thương mại - đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, năm nước Campuchia,
Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã thiết lập cơ chế Chiến lược Hợp
tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya – Mekong (ACMECS) với mục tiêu bao
trùm là bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Mục tiêu chính
của ACMECS là nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
khu vực biên giới các nước, thúc đẩy phát triển nông nghiệp và công
nghiệp một cách hiệu quả nhất, mở rộng cơ hội việc làm
và thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các quốc gia. Hợp tác ACMECS tập
trung vào tám lĩnh vực ưu tiên gồm thương mại – đầu tư, nông nghiệp,
công nghiệp – năng lượng, giao thông, du lịch, phát triển nguồn nhân
lực, y tế và môi trường.
Vân Thu
Bài thuốc mang lại niềm vui cho người mắc căn bệnh gout
14/10/2016 10:50 UTC+7
(Công lý)
- Người phụ nữ trẻ mới ngoài 30 nhưng giọng nói chững chạc và sở hữu
những kiến thức y học uyên thâm vừa đưa chúng tôi đến kho thuốc của gia
đình.
Bài thuốc trị Gout bằng phương pháp Đông y mà chị đang sử dụng bao gồm
các vị hạt chuối sứ, củ sơn thục, lá lốt, dây tơ hồng, cà gai leo, củ
tỏi đỏ, củ ráy tía, củ khúc khắc, cây bồ công anh,…ngoài ra còn có một
số vị thuốc là “bí mật gia truyền” chỉ người nối nghiệp mới có được.
Nhân vật trong bài viết này chính là lương y Nguyễn Thị Hường, trú tại
huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Được biết, lương y Nguyễn Thị Hường đã chữa khỏi
bệnh Gout cho hàng trăm lượt bệnh nhân nhờ bài thuốc Đông y gia truyền
của dòng họ Nguyễn
Học thuốc từ năm lên 10
Nhóm phóng viên chúng tôi tìm đến nhà lương y Nguyễn Thị Hường, trú tại
huyện Mỹ Đức, Hà Nội thì đã thấy rất nhiều xe máy, xe ô tô xếp dọc
đường. Bệnh nhân đến tìm lương y Hường chủ yếu là nam giới, đã có tuổi,
thành đạt. Không khó để nhận ra đặc điểm chung từ những người đến thăm
khám, họ đều mắc phải căn bệnh “nhà giàu” gây nhiều đau đớn mang tên
“Gout”.
Mới sáng sớm mà bệnh nhân đã đến lấy thuốc rất là đông
Đến trước chúng tôi, anh Trần Văn Xuân (45 tuổi, Hưng Yên) cho biết,
“Tôi mới chớm bị Gout 3 tháng nay, lượng a xít uric đang ở mức xấp xỉ
600 μmol/lít. Tôi được một đồng nghiệp giới thiệu anh đã chữa khỏi Gout
nhờ thuốc của lương y Hường nên tìm tới lương y khám và lấy thuốc. Mong
sao nhanh chóng chữa khỏi, chứ bệnh này để lâu biến chứng rất nguy
hiểm”.
Không thể tự đi lại, ông Huỳnh Đăng Công (53 tuổi, Bắc Giang) được
người cháu nội dì đi từng bước nặng nhọc. Đỡ ông Công ngồi xuống ghế,
anh Huỳnh Đăng Quang- người cháu nội của ông cho biết: “Ông tôi mắc Gout
gần 6 năm nay, lúc nào cũng phải ăn kiêng rất khổ.
Từ 60kg giờ ông chỉ còn bộ khung, sức khỏe yếu.
Gia đình tôi đã đưa ông đi chữa nhiều nơi nhưng chỉ đỡ thời gian đầu,
sau nhờn thuốc những cơn đau lại tái phát. Vừa rồi ông tôi phải vào viện
gấp vì cơn đau Gout cấp. Các bác sĩ còn cảnh báo ông đang chớm mắc phải biến chứng của bệnh Gout, gây ảnh hưởng lớn đến thận”.
Anh Quang nói thêm, do đọc được thông tin về lương y Nguyễn Thị Hường
trên báo chí nên lập tức về Bắc Giang đưa ông nội mình tới cầu cứu lương
y. Hi vọng sẽ có phép nhiệm màu xảy ra.
Dù còn rất sớm, căn nhà của lương y Nguyễn Thị Hường đã chật kín người.
Nhìn thấy chúng tôi chị nhớ ngay ra cuộc hẹn đã được đặt trước cách đây
một tuần. Lương y Hường nói với bệnh nhân
Lương y Hường liên tục nhận được các cuộc điện thoại của bệnh nhân từ xa gọi đến
Người phụ nữ mới ngoài 30, thân hình hơi đậm, làn ra trắng và có nụ
cười rất hiền kể lại. Ngay từ khi mười tuổi chị đã bắt đầu theo cha học
thuốc. Sau mỗi giờ đi học, việc phơi thuốc, phân loại và đóng gói những
thang thuốc quý là công việc nhà chị thường xuyên làm nhất. “Gia đình là
cái nôi lớn để tôi gắn bó với nghề thuốc.
Những kiến thức, kinh nghiệm tôi học được khi nhìn cụ thân sinh khám
chữa bệnh cho người làng đã tự nhiên đi sâu vào tiềm thức của tôi”,
lương y Hường cho biết. Đến giờ, chị có thể vanh vách nhớ tên và công
dụng của hàng trăm loại thảo dược quý trong kho thuốc của mình.
Để trau dồi thêm kiến thức y học, lương y Nguyễn Thị Hường đã quyết tâm
thi đỗ vào trường Cao đẳng y tế Hà Đông, đến nay, căn nhà nhỏ của chị
còn chứa hàng trăm đầu sách y học khác nhau. Lương y Nguyễn Thị Hường
cho rằng, “Việc học là việc cả đời, chỉ có am hiểu sâu rộng về lĩnh vực
của mình mới tránh được những sai sót đáng tiếc. Mỗi ngày, dù bận rộn
đến mấy, tôi vẫn dành một khoảng thời gian nhất định cho việc đọc sách
và nghiên cứu tài liệu”.
Được biết, dòng họ Nguyễn của lương y Hường đã 3 đời chuyên chữa các bệnh về xương khớp. Là truyền nhân duy nhất đời thứ 3 của gia đình,
lương y Nguyễn Thị Hường đang nắm giữ nhiều bài thuốc quý chữa được hơn
hai mươi loại bệnh liên quan đến xương khớp như: thoát vị đĩa đệm, vôi
hóa cột sống, đau mỏi vay gáy,…trong đó, bài thuốc trị Gout đã được
lương y nghiên cứu và hoàn thiện cách đây 5 năm, nhờ thế, hàng trăm lượt
bệnh nhân mắc Gout đã được chị cứu thoát khỏi sự đau đớn do căn bệnh
quý ông hay mắc phải gây ra.
Bài thuốc giúp nhiều quý ông thoát khỏi đauđớn
Nói về bệnh Gout, lương y Nguyễn Thị Hường nhận định, tuy đã được phát
hiện từ rất lâu nhưng việc điều trị bệnh Gout ở Việt Nam vẫn còn nhiều
bất cập. Gout là một dạng bệnh rối loạn chuyển hóa gây tăng lượng axit
uric trong huyết thanh. Bệnh có hai giai đoạn: cấp tính và mãn tính. Nếu
không chữa trị kịp thời, bệnh có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm
như thận dương hư (liệt dương, đau mỏi lưng gối, chân tay lạnh, sợ lạnh,
lưỡi bệu,..), tim mạch, đau dầu, nặng đầu, ù tai bên phải, đau thắt
lưng, khát nước, thích nước, sợ lạnh,…
Vẫn còn nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ khám
Lương y Nguyễn Thị Hường nhận định, để điều trị dứt điểm bệnh Gout phải
làm cho huyết mạch thông. Sau đó bồi bổ các khớp xương để cơ thể có thể
tự sản sinh khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, yếu tố tinh thần
luôn lạc quan, vui vẻ, kiên trì, quyết tâm của người bệnh cũng góp phần
quan trọng quyết định đến kết quả chữa bệnh.
Hé lộ bài thuốc Đông y gia truyền chữa Gout, lương y Nguyễn Thị Hường
cho biết, chị đã lấy cơ sở từ bài thuốc chữa xương khớp gia truyền có
lịch sử gần ba trăm năm của dòng họ, nghiên cứu và hoàn thiện để chữa
trị thành công căn bệnh gây đau đớn cho nhiều quý ông thành đạt này. Bài
thuốc có tác dụng thông huyết, vừa công, vừa bổ các khớp xương.
Sau khoảng một tháng sử dụng, với tác dụng của các thảo dược như hạt
chuối sứ, củ sơn thục, lá lốt, dây tơ hồng, cà gai leo, củ tỏi đỏ, củ
ráy tía, củ khúc khắc, cây bồ công anh,…tình trạng đau nhức sẽ giảm hẳn,
các cục tô phi ở các khớp chân, khớp ngón tay sẽ xẹp dần, đi khám sẽ
thấy lượng axit uric trong máu giảm đáng kể.
Lương y Nguyễn Thị Hường lưu ý, khi chữa bệnh, người bị Gout tuyệt đối
kiêng rượu bia và hạn chế đến mức tối đa ăn các đồ có nhiều chất đạm,
tránh trường hợp kích thích làm tăng lượng axit uric trong máu, khiến cơ
thể mệt mỏi và gây nhiều đau đớn hơn.
Đã quá trưa bệnh nhân cũng đã lấy được thuốc ra về
Với bài thuốc gia truyền trị Gout, lương y Nguyễn Thị Hường đã cứu
thoát hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám mỗi năm. Trong lúc trò chuyện
với chúng tôi, lương y liên tục nhận được những cuộc điện thoại từ xa
gọi về. Anh Nguyễn Đức Giang (Kiên Giang, 45 tuổi) gọi điện vui mừng
thông báo, sau 1 tháng uống thuốc của lương y gửi vào, giờ lượng axit
uric trong máu của anh đã gần trở về mức của người bình thường. Những
cơn đau không còn hành hạ anh lúc nửa đêm.
“Cảm ơn lương y, giá mà tôi biết sớm thì đã không khổ sở đau đớn mất
hai năm trời, giờ đây tôi có thể đi lại thoải mái, trong người cảm thấy
nhẹ nhõm và sảng khoái lắm. Tôi dường như đã quên mất cảm giác đau của
Gout thế nào rồi”, anh Giang nói trong điện thoại với lương y.
Mang một túi quà lớn đến thăm lương y Hường vào chiều muộn, chị Định
Hồng Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị tranh thủ hết giờ làm việc
xuống tận nhà cảm ơn lương y vì đã chữa khỏi bệnh Gout cho bố chị. “Cách
đây mười năm, bố tôi bắt đầu bị Gout. Gia đình tôi đã đi chữa trị nhiều
nơi, dùng thuốc tây, thuốc Nam, thuốc Bắc,..đủ cả nhưng bệnh không khỏi
hẳn.
Năm 2014, bố tôi đã phải cắt đi ngón chân cái vì các cục tô phi vỡ ra
khiến ngón ấy bị hoại tử. Nhờ một người bạn cùng lớp hồi Đại học giới
thiệu mà tôi biết đến lương y Hường. Bố tôi uống thuốc của lương y 3
tháng nay, hôm qua đi kiểm tra lại thì lượng axit uric đã trở về mức
bình thường. Sức khỏe của ông cũng tốt lên nhiều. Lương y Hường đúng là
ân nhân lớn của gia đình tôi”, chị Linh xúc động chia sẻ.
16h nhưng vẫn còn đông xe của bệnh nhân chưa lấy được thuốc
Lương y Nguyễn Thị Hường cho hay, trong suốt nhiều năm làm nghề bốc
thuốc, chuyện bệnh nhân nửa đêm gọi điện cầu cứu hay thường xuyên có
người quay lại cảm ơn đã thành lệ. Chính những điều đó là động lực lớn
giúp chị quyết tâm gắn bó với nghề.
Chị tâm niệm phải luôn giữ tâm trong sáng, đặt trọng trách cứu người
lên hàng đầu để không phụ sự tin tưởng của người bệnh và làm mất đi danh
tiếng của dòng họ nhiều đời nay đã gây dựng được. Tấm lòng của một nữ
lương y trẻ như chị thật đáng quý, xứng đáng là tấm gương sáng để thế hệ
trẻ noi theo, xứng đáng là hình mẫu lí tưởng của người lương y chữa
bệnh cứu người bằng cả tâm huyết, trái tim và trí tuệ.
Sau khi đăng loạt bài về lương y Nguyễn Thị Hường, tòa soạn nhận được
rất nhiều cuộc điện thoại, email, phản hồi xin địa chỉ liên lạc nhờ
lương y tư vấn, chữa bệnh. Tòa soạn xin cung số điện thoại của lương y
Hường để bạn đọc tiện liên lạc:
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Tổng Bí thư
Thứ Sáu, 14/10/2016, 14:41:21
NDĐT
- Sáng 14-10, sau sáu ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị
lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ
nội dung chương trình đề ra. Nhân Dân điện tử xin trân trọng
giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí
thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên bế mạc
Hội nghị.
Thưa các đồng chí Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,
Sau sáu ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc, Hội nghị lần
thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương
trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội
nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ,
thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các Báo cáo
và Đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu và giải trình những vấn đề còn có ý
kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các
nghị quyết, kết luận của Trung ương. Để kết thúc Hội nghị, tôi xin thay
mặt Bộ Chính trị phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại
những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được. 1 - Về kinh tế - xã hội năm 2016 - 2017
Sau khi xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban Chấp
hành Trung ương nhất trí cho rằng, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh thuận lợi, đã xuất hiện nhiều khó
khăn, thách thức gay gắt. Nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết
liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục
chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong
chín tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước,
tuy thấp hơn so với kế hoạch, nhưng là mức cao trong khu vực và thế
giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân
đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Thị trường tiền tệ, thị
trường chứng khoán diễn biến tích cực; dự trữ ngoại hối tăng cao, đạt
mức cao nhất từ trước đến nay. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường
kinh doanh chuyển biến rõ rệt; sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển;
khu vực kinh tế tư nhân có bước khởi sắc; số doanh nghiệp đăng ký thành
lập mới tăng nhanh cả về số lượng và tổng vốn đăng ký. Thu hút vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh. Dự báo, đến cuối năm 2016, có thể
hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc
biệt là, đã kịp thời ứng phó, khắc phục và thực hiện các chính sách hỗ
trợ, giải quyết khó khăn cho người dân tại các vùng bị thiên tai, hạn
hán, xâm nhập mặn và các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường
biển. Khởi tố, điều tra, xét xử nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng và đặc
biệt nghiêm trọng, góp phần tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm, tham nhũng, sách nhiễu. An ninh chính trị, trật tự, an
toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt
được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã
hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, nâng cao uy tín và vị thế của
nước ta trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, nền kinh tế đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách
thức. Tăng trưởne; những ách tắc trong tiêu thụ than; phát triển mạnh du
lịch.
Năm 2017, tiếp tục tập trung bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã
hội. Tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược,
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao
động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển văn hoá, thực hiện
dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ
động phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi
trường. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn
vẹn lãnh thổ quốc gia. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã
hội; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Nâng
cao hiệu quả công tác đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào
chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế
và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Để có thể hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ trên đây, cần tiếp tục
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo,
quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tập trung ưu tiên
xây dựng, hoàn thiện thể chế để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư,
kinh doanh. Khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn
ODA, vốn ngân sách nhà nước; thất thu, bội chi, mất cân đối lớn về ngân
sách nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ nợ công trong ngưỡng an toàn. Xử lý
căn bản và triệt để hơn các ngân hàng thương mại yếu kém, nợ xấu ngân
hàng và nợ đọng xây dựng cơ bản. Thực hiện có hiệu quả chủ trương thoái
vốn nhà nước tại doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng và giải quyết các vấn đề xã hội cấp
thiết, nhất là khắc phục hậu quả sự cố môi trường ở miền Trung, củng cố
niềm tin của nhân dân. 2 - Về đổi mới mô hình tăng trưởng
Trung ương thống nhất nhận định, trong nhiệm kỳ khóa XI, toàn hệ
thống chính trị đã tích cực tiến hành đổi mới mô hình tăng trưởng, đạt
được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, nhìn chung, mô hình tăng trưởng
ở nước ta chậm được đổi mới, về cơ bản vẫn theo mô hình cũ; tăng trưởng
vẫn dựa chủ yếu vào tăng đầu tư và tăng số lượng lao động, chưa dựa
nhiều vào tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi
mới tổ chức sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng
trưởng có xu hướng chậm lại, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động
và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Sắp tới, cần nhận thức,
quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của
Đảng về vấn đề này, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của chúng ta
trong giai đoạn hiện nay. Phải hiểu rõ mô hình tăng trưởng mà nước ta
đổi mới, xây dựng là mô hình tăng trưởng ngày càng dựa nhiều hơn vào
năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy
động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo tín hiệu và cơ chế
thị trường; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc,
tài năng, trí sáng tạo của con người và mọi tiềm năng, lợi thế của các
ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước; tạo cơ hội cho mọi người dân
tham gia và cùng hưởng lợi từ tăng trưởng; chú trọng nâng cao chất
lượng tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn môi trường sinh
thái. Đương nhiên, phải tuỳ tình hình thực tế của từng ngành, lĩnh vực
và địa phương mà kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng và
chiều sâu, trong đó, lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo.
Chuyển dần từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang tăng
trưởng dựa đồng thời vào cả đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước.
Chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất
sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học -
công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khai thác và phát huy tối đa nội lực kết
hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực.
Về nhiệm vụ và giải pháp, trước hết cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực
hiện ba đột phá chiến lược. Theo đó, tăng cường đổi mới, hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo dựng môi trường
đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới, sáng
tạo, nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển
một số khu hành chính - kinh tế đặc biệt, đô thị thông minh, các khu
công nghiệp, khu công nghệ cao. Nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ và
đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp; coi doanh nghiệp là trung tâm của
đổi mới, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ. Xây dựng khu
vực kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển cả về số lượng và chất lượng,
thật sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Đẩy
mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tổ chức, cán bộ của toàn hệ
thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trọng dụng nhân tài.
Chú trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng
bộ, theo hướng hiện đại, tập trung ưu tiên cho công nghệ thông tin. Đẩy
mạnh phát triển khoa học - công nghệ, khuyến khích, tạo thuận lợi và
thúc đẩy các viện nghiên cứu, các trường đại học, các đơn vị dịch vụ
công nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi
mới máy móc, trang thiết bị, phương thức nghiên cứu, ứng dụng, tổ chức
sản xuất kinh doanh tiên tiến, có năng suất, chất lượng cao hơn. Đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo theo đúng tinh thần của Nghị
quyết Trung ương 8 khóa XI để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất
là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng
trưởng.
Phát triển đồng bộ và lành mạnh các loại thị trường, nhất là thị
trường lao động, thị trường khoa học - công nghệ, thị trường tài chính -
tiền tệ, thị trường bất động sản… Nghiêm túc thực hiện chủ trương về
tích tụ, tập trung quyền sử dụng đất nông nghiệp, bảo đảm hài hoà lợi
ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người nông dân; xử lý các ngân hàng
thương mại yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống. Ưu tiên bố trí nguồn lực
để bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn Đề án cơ cấu lại
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; khẩn trương bổ sung xây
dựng, thực hiện Đề án cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công và
Đề án cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công.
Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều
tiềm năng, lợi thế của nước ta cần được ưu tiên quan tâm đầu tư, cơ cấu
lại, hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái
bền vững, hiệu quả; phát triển chuỗi nông sản thực phẩm sạch, an toàn và
nông sản thực phẩm hữu cơ phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu.
Chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang sản xuất theo hộ
gia đình liên kết trong hợp tác xã kiểu mới và các mô hình kinh tế hợp
tác khác. Tăng cường liên kết "bốn nhà": Nhà nông - Nhà nước - Nhà đầu
tư - Nhà khoa học. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ
phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng để lựa chọn phát
triển các sản phẩm phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương, từng
vùng và cả nước.
Cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính
sách theo hướng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn
vị sự nghiệp công, bảo đảm vận dụng đầy đủ, đúng đắn cơ chế thị trường
và mục tiêu phi lợi nhuận của các đơn vị này để khơi thông động lực,
nguồn lực cả vật chất và tinh thần của các nhà đầu tư và đông đảo đội
ngũ trí thức, cán bộ, viên chức đang làm việc trong lĩnh vực này, góp
phần tinh giản biên chế, cải cách tiền lương. 3 - Về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Hội nghị thống nhất cho rằng, so với khi nước ta trở thành thành viên
Tổ chức thương mại thế giới (WTO), hiện nay tình hình trong nước, khu
vực và thế giới đã có nhiều thay đổi, đang tiếp tục diễn biến phức tạp,
khó lường. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước tiếp tục phải đối mặt
với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững môi trường
hoà bình, thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.
Thực tế thời gian qua và nhiều phân tích, dự báo cho thấy, việc thực
hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ tạo ra cơ hội
mở rộng, đa dạng hoá thị trường với mức ưu đãi cao, tham gia sâu hơn
vào chuỗi cung ứng, mạng lưới sản xuất toàn cầu; góp phần tích cực vào
quá trình đổi mới đồng bộ và toàn diện, khơi dậy tiềm năng của đất nước
và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Nước ta cũng có cơ hội tham
gia sâu hơn vào quá trình định hình các định chế, cơ chế, cấu trúc khu
vực và quốc tế; có điều kiện thuận lợi để đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc
gia - dân tộc, lợi ích của các tổ chức, cá nhân; bảo đảm độc lập, tự
chủ, củng cố và duy trì môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc. Người tiêu dùng có thêm cơ hội lựa chọn hàng hóa, dịch vụ
chất lượng cao, giá cả cạnh tranh; bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, môi
trường.
Tuy nhiên, việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, tồn tại như đã nêu
trong Tờ trình của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện các cam kết quốc
tế mới cũng sẽ đặt ra nhiều khó khăn, thách thức không chỉ về kinh tế
mà còn cả về chính trị, xã hội. Sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt,
nhiều ngành, doanh nghiệp và sản phẩm của nước ta sẽ gặp khó khăn hơn.
Việc thực hiện các cam kết sâu rộng và cao hơn, nhất là đáp ứng yêu cầu
nội luật hóa các cam kết nếu không được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ, có lộ
trình, bước đi phù hợp thì sẽ có tác động tiêu cực đến quá trình đổi
mới, hoàn thiện thể chế, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.
Việc tự do hóa di chuyển lao động qua biên giới theo cam kết trong Hiệp
định hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, thực hiện các tiêu chuẩn cơ bản
về lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng đặt ra những thách
thức mới không chỉ đối với sự quản lý của Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến
ổn định chính trị - xã hội, vai trò và hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam...
Những cơ hội và thách thức nêu trên có mối quan hệ qua lại và có thể
chuyển hóa lẫn nhau. Cơ hội có thể trở thành thách thức nếu không được
tận dụng kịp thời. Thách thức có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta chủ
động ứng phó thành công. Vì vậy, khi ký kết, tham gia và triển khai thực
hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cần phải giữ vững đường
lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc
tế. Kiên định mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia -
dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên cơ sở luật pháp quốc
tế, bình đẳng, cùng có lợi. Coi chủ động và tích cực hội nhập kinh tế
quốc tế là định hướng chiến lược lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội
nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân, doanh nhân, doanh nghiệp
và đội ngũ trí thức là lực lượng đi đầu; cần tập trung khuyến khích,
tạo điều kiện cho sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh
nhân, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. Đẩy mạnh việc đổi mới, hoàn
thiện hệ thống pháp luật; chủ động xử lý các vấn đề nảy sinh; giám sát
chặt chẽ và quản lý hiệu quả quá trình thực hiện các cam kết, nhất là
trong những lĩnh vực liên quan đến ổn định chính trị - xã hội. Không
ngừng chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng tự vệ của
quốc gia, các ngành, lĩnh vực và các tổ chức, cá nhân Việt Nam trực
tiếp tham gia hội nhập quốc tế. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng
cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
đối với các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là công đoàn, phù hợp
với yêu cầu của tình hình mới.
Trong 5 - 10 năm tới, cần tập trung ưu tiên xây dựng và triển khai
thực hiện các chính sách, biện pháp thực hiện các thỏa thuận đã ký kết,
đáp ứng yêu cầu bảo đảm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế gắn
với giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Trước hết, phải tăng cường công
tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và
mọi tầng lớp nhân dân, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cơ hội và thách
thức từ việc thực thi các hiệp định kinh tế, thương mại mới; không ảo
tưởng, mất cảnh giác và cũng không lo lắng thái quá, dẫn đến thiếu sự
chủ động, tự tin cần thiết.
Nói tóm lại, để thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc
tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chúng ta phải làm tốt công
tác chuẩn bị và thực thi rất nhiều mặt, cả về chính sách, luật pháp,
nhân lực, thực lực, sức cạnh tranh, tư tưởng, tâm thế... một cách chủ
động, chắc chắn và tự tin. 4 - Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, hơn 80 năm qua, Đảng ta đã xác
lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín
của mình bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong;
bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho
đất nước; bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi
của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết chặt chẽ, vững
chắc; bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin
yêu, ủng hộ và bảo vệ. Thực tế từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người
lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và nhờ thế đã giành hết thắng lợi này đến
thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi
mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và
đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa
bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Chúng ta hoàn toàn có
quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ
vang của Đảng ta - Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu của
dân tộc Việt Nam anh hùng.
Ngày nay, trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách
mạng trong giai đoạn mới với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn,
phức tạp mới, hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phát huy truyền thống
và bản chất tốt đẹp của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng
về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch
về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân
dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển. Đại hội XII của
Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải
pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ
thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo
đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong đó nguy hiểm nhất
là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ
nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm,
đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo
vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm
sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm
tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên
tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở
chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham
quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước
khó khăn, bức xúc của dân.
Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự
diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn,
nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế
lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng
và dân tộc.
Trung ương khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ có cả nguyên nhân
khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt
nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập
trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất
trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân
chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không
nghiêm. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, luật pháp
thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa
kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể. Quản lý cán bộ,
đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang,
cục bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa
được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra,
giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không
nghiêm túc. Chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của nhân dân trong
việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hình
thức khác.
Về nhiệm vụ, giải pháp, Trung ương thống nhất phải tiến hành đồng bộ
nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào bốn nhóm: Về giáo dục
chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng nêu gương
những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm
sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi,
"lợi ích nhóm". Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi
quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi
phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng,
tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong
Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện,
quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí,
của công luận. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, muốn Nghị quyết này đi vào
cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào
cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp
cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức
sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự
giác thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng,
có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các
cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm,
chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn. 5 - Ngoài các vấn đề nêu trên, tại Hội nghị này, Ban
Chấp hành Trung ương với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân,
đất nước, đã xem xét kỹ lưỡng, toàn diện các vấn đề liên quan đến việc
xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận; nhất trí cao với
Tờ trình của Bộ Chính trị. Đồng thời, giao cho Ban cán sự đảng Chính
phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung
ương, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội xem xét, quyết định. Thưa các đồng chí,
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành
công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của
Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội
nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng,
chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tôi đề nghị, mỗi đồng
chí Ủy viên Trung ương, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy
hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp uỷ, chính quyền lãnh
đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.
Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt trọng trách
trước Đảng, nhân dân, đất nước.
Xin trân trọng cảm ơn.
‘Bản sao Khánh Ly’ bị Tuấn Ngọc ‘phê bình’ khi hát nhạc Trịnh
(VTC
News) - Không thoát được cái bóng của Khánh Ly, chị Nguyễn Thị Kim Lan
bị Tuấn Ngọc và Quỳnh Hương góp ý khi hát nhạc Trịnh.
Ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát quyến rũ, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Vân (52 tuổi – Huế) chinh phục hoàn toàn bộ ba giám khảo Tiếng hát mãi xanh, và trở thành Thí sinh thể hiện ca khúc Hoài niệm ấn tượng nhất Liveshow 4.
Tiếp
tục chọn thể hiện ca khúc khó – Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy, thơ Phạm
Thiên Thư), “đóa hoa nở muộn” xứ Huế lấy lại phong độ của thí sinh từng
đạt điểm tuyệt đối ở Vòng Nhà hát. Nức nở nhưng không bi lụy, Nguyễn
Thị Hồng Vân khiến người xem nghẹn ngào và liên tục vỗ tay tán thưởng.
Lôi
cuốn khán giả trong nhạc phẩm Tình nhớ (Trịnh Công Sơn) bằng chất giọng
alto trầm đặc biệt, nhưng thí sinh Nguyễn Thị Kim Lan (56 tuổi –
TP.HCM) vẫn để lỡ cơ hội chiến thắng tại đêm thi này.
Nếu
như ở hai liveshow trước, giọng ca U60 liên tục giành chiến thắng vì
thoát khỏi cái bóng là “bản sao Khánh Ly”, thì ở liveshow này, chị bị
các giám khảo nghiêm khắc hơn vì chọn hát nhạc Trịnh. Bởi theo giám khảo
Quỳnh Hương, giọng hát của Kim Lan đã có “đời sống riêng” thì chị nên
tiếp tục phát huy và khẳng định giọng hát của mình ở nhiều dòng nhạc
khác.
Mở
màn Liveshow 4 – Đêm hoài niệm bằng ca khúc Hoài cảm (Cung Tiến) đầy
khắc khoải, thí sinh Đinh Việt Hùng (65 tuổi – TP.HCM) nhận được nhiều
lời khen ‘có cánh’ từ ba vị giám khảo. Trong đó, nhạc sĩ Trần Long Ẩn
đánh giá cao thí sinh này khi xử lý vững vàng những âm vực rộng của bài
hát.
Còn
danh ca Tuấn Ngọc thì dí dỏm ví giọng hát của thí sinh Đinh Việt Hùng
qua các đêm thi như “món hàng hiệu luôn được đảm bảo chất lượng”. Đây
cũng là thí sinh hai tuần liên tiếp được khán giả bình chọn nhiều nhất.
Điệu
bộ sinh động cùng những tiến bộ trong giọng hát đã giúp thí sinh Trương
Phát Đạt (56 tuổi – TP.HCM) ‘ghi điểm’ ở Đêm Hoài niệm, với ca khúc
Thôi (Y Vân).
Khi
đó, thí sinh Dương Công Danh (53 tuổi – TP.HCM) lại rơi vào top nguy
hiểm với nhạc phẩm Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy, thơ Hoài Trinh). Chọn
bài chưa phù hợp với chất giọng, cùng cách xử lý bài hát thiếu tinh tế
là những lỗi dễ nhận thấy ở anh bảo vệ chợ này trong đêm thi.
Có
đến hai thí sinh phải dừng lại trước thềm đêm thi là Nguyễn Thế Anh (78
tuổi – TP.HCM) và Đỗ Minh Tuấn (53 tuổi – TP.HCM). Tuy bị loại nhưng cụ
ông Nguyễn Thế Anh vẫn tươi cười, gửi nụ hôn gió đầy dễ thương đến các
khán giả.
Điều
này khiến nhiều người xúc động, còn danh ca Tuấn Ngọc thì lắc đầu tiếc
nuối. “Tôi không biết nói gì, chỉ thương bác quá!” – Nam danh ca chia
sẻ.
Bên
cạnh những phần thi thú vị từ các thí sinh, khán giả còn được thưởng
thức màn song ca ăn ý Dạ khúc cho tình nhân (Lê Uyên Phương), của cặp
đôi Tiếng hát mãi xanh những mùa giải trước: Kim Thoa – Huyên Chí Bình.
Hiện
thí sinh Dương Công Danh và Trương Phát Đạt đang thấp điểm nhất, và có
nguy cơ phải dừng lại trước thềm đêm thi sau. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là
dự đoán. Bởi điểm số bình chọn của nhạc sĩ Trần Long Ẩn vẫn được giữ kín
và khán giả còn một tuần để nhắn tin ‘cứu’ thí sinh mà mình yêu mến.
Clip: Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Trịnh Lam thể hiện ca khúc Rồi mai tôi đưa em
Chu Nguyên
Fan Manchester United "nổi cáu" vì Paul Pogba tỏa sáng ở tuyển Pháp
Paul Pogba thi đấu không thực sự nổi bật ở Manchester United. (Nguồn: Getty Images)
Cổ động viên Manchester United đang tỏ ra bực tức vì Paul Pogba, đó là
một sự thật. Cầu thủ người Pháp sau thời gian dài mờ nhạt trong màu áo
đỏ bất ngờ tỏa sáng trong màu áo... xanh của đội tuyển quốc gia. Đẳng
cấp của Pogba rõ ràng vẫn được giữ nguyên, chỉ có cách sử dụng tiền vệ
này của Manchester United là gặp vấn đề.
Hiện tại ở sân Old Trafford, Pogba đang được sử dụng ở vị trí tiền vệ số
6, đá sau tiền vệ tấn công là Juan Mata (hoặc Wayne Rooney).
Ngôi sao người Pháp mới đây đã bày tỏ sự không hài lòng với sự sắp xếp
này. “Tôi cố gắng để thích nghi với chiến thuật của huấn luyện viên. Bản
chất của tôi là một cầu thủ thích dâng cao. Huấn luyện viên đưa ra chỉ
dẫn và tôi cố gắng làm theo,” Pogba chia sẻ trên Manchester Evening
News.
Pogba cũng thừa nhận rằng anh “gặp khó” khi phải tham gia công tác phòng
ngự. Tiền vệ người Pháp cho rằng mình đang phải chơi giống người đồng
đội cũ Andrea Pirlo hơn là chính anh.
Trên thực tế, đây là một phàn nàn đúng mực của Pogba. Nó vừa cho thấy sự
chuyên nghiệp khi anh không đi thẳng vào vấn đề là mình không hài lòng
qua những từ ngữ trực tiếp, vừa cho thấy cá tính sẵn sàng hành động để
đạt được mục đích của mình (là thi đấu tốt hơn). Việc Mourinho sử dụng
Pogba sai cách tại Old Trafford đã được lý giải bởi nguyên nhân mang tên
Wayne Rooney.
Hiện tại, Rooney đã bị tống lên ghế dự bị, tiền vệ người Pháp vẫn không
thể chơi nổi bật hẳn lên như mong muốn của những người hâm mộ. Vậy thì
đây rõ ràng là những sai lầm mang tính hệ thống của Mourinho.
Vì là sai lầm mang tính hệ thống, nên sẽ là ngớ ngẩn nếu đổ vấy trách
nhiệm lên bất kỳ cá nhân cầu thủ nào. Mourinho sau hơn một thập kỷ
khuynh đảo Châu Âu đã dần mất đi phép màu từng khiến mình trở thành
“Người đặc biệt.”
Pogba tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Pháp. (Nguồn: espn)
Trong khi bóng đá hiện đại đang ngày một thay đổi với những nhà cầm quân
tài năng đầy mới mẻ như Pep Guardiola, Juergen Klopp, Thomas Tuchel hay
Mauricio Pocchetino thì Mourinho vẫn giữ khư khư chiến thuật 4-2-3-1
đầy dễ đoán.
Những thất bại trước Man City cũng như Watford cho thấy Mourinho đang
không biết cách để đối đầu với những đội bóng sẵn sàng chơi với hàng hậu
vệ ba người cùng hai cầu thủ chạy cánh hoạt động như các con thoi.
Nếu như Man City của Pep đã quá mạnh cũng như đa dạng trong cách vận
hành chiến thuật, thì với Watford được huấn luyện bởi Walter Mazzarri,
một HLV chỉ biết đá 3-5-2, thất bại của Mourinho cho thấy nhiều vấn đề
hơn tất cả tưởng.
Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho áp dụng tại Man United vào lúc này, vị
trí mà Pogba đang đảm nhiệm chính là nơi... hợp nhất với anh. Pogba lẽ
dĩ nhiên không thể chơi tiền vệ phòng ngự. Nếu đẩy Pogba lên tiền vệ tấn
công, mọi thứ sẽ còn... thảm họa hơn vì hai lý do lớn.
Một, Pogba chưa từng chơi tiền vệ tấn công, ngay cả thời gian tại
Juventus. Hai, khả năng chơi bóng bằng sải chân dài, cùng những tình
huống qua người năm ăn năm thua của Pogba sẽ bị hủy diệt bởi những hàng
tiền vệ cơ động của các đối thủ tại giải Ngoại hạng.
Arsenal, Tottenham, Man City, Liverpool hay Chelsea vào lúc này đều có
dư thừa những cách sắp xếp 3 hoặc 4 tiền vệ để đá rát vào vị trí tiền vệ
tấn công. David Silva của Man City đã bị bộ ba Delle Ali-Victor
Wanyama-Moussa Sissoko vô hiệu hóa hoàn toàn, Pogba sẽ là nạn nhân tương
tự nếu Mourinho đẩy cầu thủ người Pháp lên vị trí tiền vệ tấn công.
Ở đẳng cấp cao, Man United với cách sắp xếp như vậy vẫn có thể chiến
thắng trước không ít đối thủ, nhưng để vươn tới ngôi vô địch, đây là
điều cực khó nếu không muốn nói là không thể. Sau cùng, vấn đề của Pogba
thực chất cũng là vấn đề của Man United, và tất cả nằm ở Jose
Mourinho./.
Tòa Hình sự Quốc tế quan ngại về các vụ giết
chóc ở Philippines
Công tố viên trưởng Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ giết người ngoài vòng pháp luật ở Philippines.
Tổng thống Duterte nói sẽ làm bẽ mặt những người cáo buộc ông. Ảnh minh họa: Independent.
Công tố viên Fatou Bensouda của ICC cũng cho rằng "các quan chức cấp
cao" quốc gia châu Á này dường như "bỏ qua" các vụ giết người ngoài vòng
pháp luật, AP đưa tin. Tuyên bố bằng văn bản của bà Bensouda được
coi là lời cảnh báo thẳng thừng với Tổng thống Philippines Rodrigo
Duterte về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy do ông khởi xướng, khiến
hơn 2.000 người chết.
"Bất cứ người nào ở Philippines kích động hoặc tham gia các hành vi bạo
lực hàng loạt gồm ra lệnh, yêu cầu, khuyến khích hay bất cứ cách nào
khác, phạm tội thuộc thẩm quyền của ICC đều có thể bị truy tố", trích
tuyên bố của bà Bensouda.
Philippines là thành viên của ICC, Tòa án đầu tiên trên thế giới truy
tố tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Các thành viên của
ICC có thể bị tổ chức có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, xét xử.
Phát biểu tại thủ đô Manila, ông Duterte tối qua tỏ ra rất tự tin và
cho biết ông có thể lách khỏi bất cứ cuộc điều tra hình sự nào về các vụ
giết người liên quan đến ma túy. Duterte nói ông đã viết thư mời Tổng
thống Mỹ Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và quan chức EU tới
Philippines điều tra, nhưng cảnh báo rằng ông sẽ công khai làm bẽ mặt họ
bằng cách bác bỏ những cáo buộc.
"Họ không thể sáng dạ bằng tôi, hãy tin tôi", người đứng đầu
Philippines tuyên bố, dẫn chứng việc ông có 8 năm làm thẩm phán. Ông
cũng nói sẽ tra hỏi những người điều tra mình.
"Tôi sẽ làm điều này công khai. Tôi sẽ hỏi 5 câu khiến bạn bẽ mặt, và
tôi sẽ hỏi 10 câu để bạn đồng ý với tôi", Tổng thống Philippines tuyên
bố và cho rằng đó sẽ là "màn giải trí đáng xem".
Ông Duterte cho biết các luật sư EU là "những kẻ ngốc" khi cáo buộc ông
có thể phải chịu trách nhiệm hình sự vì dùng cái chết để đe dọa tội
phạm. Duterte tuyên bố không luật nào của Philippines cấm tổng thống làm
điều này.
Là một nhà ủng hộ nhân quyền, ông Duterte từng tuyên thệ sẽ bảo vệ việc
thực thi pháp luật của Philippines, trong đó có một số điều khoản quy
định cấm đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là cái chết đối với con người.
Hiến pháp Philippines cũng cấm bất cứ hành vi trừng phạt tàn nhẫn hoặc
vô nhân đạo, gồm cả án tử hình.
Bà Bensouda nói văn phòng của bà sẽ theo dõi chặt
chẽ các diễn biến ở Philippines trong vài tuần tới cho dù bà có thiết
lập điều tra sơ bộ hay không.
Cuối tuần trước, người phát ngôn Nhà Trắng Josh
Earnest cho biết Mỹ "quan ngại sâu sắc về các báo cáo về những vụ giết
người ngoài vòng pháp luật hoặc theo lệnh chính phủ" ở Philippines.
"Chiến thuật này hoàn toàn không phù hợp với quyền con người nói chung và các giá trị được chia sẻ giữa hai nước chúng ta", Earnest nói.
Sau nhiều tháng mật phục, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ
An đã bắt giữ vụ phá rừng phòng hộ với quy mô lớn, thu giữ trên 110 m3
gỗ các loại
Ngày 14-10, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) - Công an tỉnh Nghệ An
cho biết vừa bắt giữ một số đối tượng phá rừng với quy mô lớn, thu giữ
trên 110 m3 gỗ các loại.
Hiện trường vụ chặt phá rừng tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
Trước đó, sau nhiều tháng mật phục, chiều 11-10, lực lượng PC49 đã
bắt Ngô Văn Bách (26 tuổi, ngụ xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ
An) và Ốc Văn Tý (31 tuổi, ngụ xã Yên Na, huyện Tương Dương) đang dùng
cưa máy hạ nhiều cây gỗ lớn tại khu rừng thuộc bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm Nguyễn Văn Cường (32
tuổi, quê xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình), hiện trú tại bản
Na Cáng - là người thuê Tý vào rừng chặt gỗ trái phép. Lực lượng công an
thu giữ trên 110 m3 gỗ từ nhóm II đến nhóm VIII nằm rải rác trong rừng
và tại nhà của Cường. “Để bắt vụ phá rừng quy mô này, chúng tôi đã mất
nhiều tháng điều tra, theo dõi các đối tượng” - một cán bộ PC49 tham gia
chuyên án trên cho biết.
Ngày 13-10, UBND huyện Tương Dương đã có báo cáo về vụ phá rừng trên
đến UBND tỉnh Nghệ An và các ngành chức năng liên quan. Một ngày sau, Tý
và Bách, Cường đã bị Công an tỉnh Nghệ An di lý từ huyện Tương Dương về
TP Vinh. Tý khai đã được Cường thuê 200.000 đồng/ngày để vào rừng lấy
gỗ. Riêng Bách thì khai được một đầu nậu gỗ khác ở huyện Tương Dương
thuê vào rừng khai thác gỗ suốt 1 tháng qua. Đến khi bị bắt, Bách và một
đối tượng khác (đang bỏ trốn) đã khai thác trái phép được khoảng 19 m3
gỗ. Hiện cơ quan công an đang điều tra về đối tượng đầu nậu thuê Bách
phá rừng.
Theo đại tá Trần Hữu Hồng, Trưởng Phòng PC49 - Công an tỉnh Nghệ An,
hồ sơ vụ phá rừng này đã được chuyển đến Phòng CSĐT về trật tự quản lý
kinh tế và chức vụ (PC 46) xử lý.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ
tịch UBND huyện Tương Dương, cho biết khu vực rừng bị chặt phá thuộc Ban
Quản lý rừng phòng hộ huyện Tương Dương và UBND xã Yên Tĩnh. “Chúng tôi
đang chỉ đạo các lực lượng giữ hiện trường và tang vật. UBND huyện sẽ
chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm để xảy ra
vụ phá rừng trên” - ông Hải khẳng định.
Bài và ảnh: ĐỨC NGỌC
Camera nhà dân “tố” tài xế xe tải cán chết người, bỏ chạy
Dân trí Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 9, TPHCM
đã trích xuất camera của 1 hộ dân ven đường Tây Hoà và xác định được
chiếc xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy…
Chiều 14/10, đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận 9, TPHCM
đang phối hợp với lực lượng CSGT, tiến hành khám nghiệm hiện trường,
ghi lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nam thanh
niên đi xe máy tử vong; đồng thời truy tìm chiếc xe tải có liên quan.
Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong trên đường Tây Hoà.
Trước đó khoảng 14h45 cùng ngày, nam thanh niên (khoảng 25 tuổi),
chạy xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp, lưu thông trên đường Tây Hoà
hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp ra xa lộ Hà Nội. Khi đến đầu hẻm 191, đường
Tây Hoà (phường Phước Long A, quận 9) thì xảy ra va chạm với xe tải chạy
cùng chiều.
Vụ va chạm làm người đàn ông ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ.
Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ mặc nạn nhân,
phóng xe bỏ chạy.
Hình ảnh camera tại nhà của người dân ghi lại được chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn và tài xế bỏ chạy khỏi hiện trường.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận 9 đã có mặt, tiến hành điều tra
nguyên nhân. Qua hình ảnh ghi lại được từ camera của 1 hộ dân gần hiện
trường, công an ghi nhận được thông tin về chiếc xe tải có liên quan:
phần đầu xe màu xanh, thùng hàng màu trắng và mang BKS: 51C – 652..
Lê Nhiên
Đàn bầu là của người Việt Nam
Các vị khách nước ngoài tìm hiểu cách đánh đàn bầuẢnh: N.A
Trong cuộc tọa đàm Cây đàn
bầu VN diễn ra tại Hà Nội chiều qua 13.10, các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu
âm nhạc khẳng định: 'Đàn bầu là của người VN, duy nhất có tại VN'.
Giữa tháng 8.2016, Báo Thanh Niên đăng bài Cần sớm khẳng định “chủ quyền” với đàn bầu,
trong đó nêu ý kiến cảnh báo của GS-TS Trần Quang Hải về việc VN có thể
bị “mất quyền sở hữu” cây đàn bầu nếu không sớm có động thái phù hợp
khi Trung Quốc đang lưu tâm đến cây đàn này.
Trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc mới Á - Âu do Hội Nhạc sĩ VN tổ
chức với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ đến từ 30 quốc gia trên thế
giới, buổi tọa đàm Cây đàn bầu VN đã được tổ chức không chỉ giới thiệu
những giá trị độc đáo mà còn khẳng định về nguồn gốc xuất xứ của loại
nhạc cụ này.
Từ dân gian đến chính sử
Đàn bầu là một cây đàn đặc sắc của VN, có
từ lâu đời và vốn sinh ra để phục vụ đời sống tinh thần dân tộc. Khi
nhắc tới cây đàn bầu là nhắc tới một cây đàn có vị trí đặc biệt quan
trọng đối với đời sống tinh thần của người dân VN
Tôn Tiến Giảng viên đại học ở Quảng Tây (Trung Quốc)
Trong buổi tọa đàm, NSND Nguyễn Tiến đã chia sẻ nhiều khảo dị trong dân gian về cây đàn bầu.
“Có một khảo dị kể rằng cây đàn bầu gắn liền với sự tích quả bầu.
Một người đàn bà mang thai 3 năm và đẻ ra một quả bầu. Người chồng mới
đặt quả bầu lên gác bếp. Trong lúc anh lấy que để khều lửa vô tình chọc
vào quả bầu. Từ trong quả bầu xuất hiện đứa trẻ da vàng, rồi da trắng,
da đỏ, da đen. Câu chuyện đó để nói về sự đoàn kết của các dân tộc bất
kể màu da trên thế giới này”, câu chuyện của NSND Nguyễn Tiến khiến các
vị khách quốc tế mỉm cười thích thú.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết truyền thuyết dân
gian có lưu truyền câu chuyện về ông tổ nghề hát xẩm Trần Quốc Đĩnh
cùng với sự xuất hiện của cây đàn bầu.
Chuyện kể rằng, vua Trần Thánh Tông có hai người con trai là Trần
Quốc Đĩnh và Trần Quốc Toán. Vì muốn tranh giành quyền lực, Trần Quốc
Toán đã dụ em trai vào rừng sâu và dùng chiếc gương có độc chiếu vào
mắt. Đôi mắt của Trần Quốc Đĩnh không còn nhìn thấy gì nữa, còn người
anh độc ác đã bỏ em lại nơi rừng thiêng nước độc.
Ông Bụt thương tình bèn dạy cho Trần Quốc Đĩnh cách làm cây đàn
vang lên những âm thanh da diết. Người đi rừng nghe thấy tiếng đàn đã
tìm được và đưa ông về. Khi trở về cung, ông đã dạy đàn cho những người
khiếm thị, người nghèo để họ làm kế sinh nhai kiếm sống. Nghề hát xẩm
cũng ra đời từ đó. Trên thực tế, cây đàn bầu gắn liền với hát xẩm, loại
hình diễn xướng dân gian độc đáo phát triển mạnh mẽ vào cuối thế kỷ 19,
đầu thế kỷ 20 tại khu vực châu thổ sông Hồng.
Sách Đại Nam thực lục tiền biên do Quốc sử quán triều
Nguyễn biên soạn, ghi chép các sự kiện lịch sử của chúa Nguyễn Đàng
Trong, từ đời chúa Nguyễn Hoàng (trị vì từ 1558 - 1613) đến hết đời chúa
Nguyễn Phúc Thuần (trị vì 1765 - 1777) cũng có ghi chép về đàn bầu.
Cây đàn độc đáo
Trước ý kiến cho rằng cách đây khoảng 500 năm, một bộ phận cộng
đồng dân tộc Kinh (ở VN) đã di cư sang Quảng Tây (Trung Quốc) mang theo
cây đàn bầu và loại nhạc cụ này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, nhạc
sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN, cho hay: “Tôi đã tìm hiểu và
biết được loại nhạc cụ của họ gần giống như đàn bầu nhưng không phải là
đàn bầu”.
NSND Hoàng Anh Tú biểu diễn hát xẩm và đàn bầu
Ông Quân phân tích, loại nhạc cụ ở Quảng Tây có hình dáng gần giống
với đàn bầu VN, nhưng cấu tạo, chế tác lại khác nhau. Ngoài ra, cây đàn
đó không có đời sống trong cộng đồng.
NSND Thanh Tâm nhớ lại, ngay từ năm 1956 khi Học viện Âm nhạc quốc
gia VN (khi đó là Nhạc viện Hà Nội) được thành lập, đã có khoa đàn bầu.
Từ những năm 1960, nhiều đoàn nghệ sĩ VN đã sang Trung Quốc và
nhiều quốc gia trên thế giới để biểu diễn đàn bầu. Như trong khoảng thời
gian 1960 - 1970, các nghệ sĩ đàn bầu VN đã biểu diễn tại Thượng Hải,
Bắc Kinh, Thâm Quyến (Trung Quốc). “Chúng tôi đã tặng cho họ những cây
đàn bầu làm kỷ niệm”, NSND Nguyễn Tiến, người có mặt trong những chuyến
lưu diễn đó, nhớ lại.
Ông không quên được chuyến lưu diễn tại Bắc Kinh vào năm 1973. “Lúc
đó do sơ ý tôi đã làm bầu đàn bị vỡ. Tôi liền nhờ những người bạn Trung
Quốc làm lại giúp tôi. Họ chưa từng làm bầu đàn như vậy bao giờ nên
phải đến đo kích thước, vẽ lại hình dáng rất cẩn thận rồi mới làm được”,
ông kể và cho biết thêm trong cuộc trò chuyện về đàn bầu tại học viện ở
Quảng Châu (Trung Quốc), những người tham dự hôm đó đã rất khâm phục sự
sáng tạo của người VN với cây đàn bầu.
“Nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Senegal cũng có
những cây đàn một dây. Trên thế giới có nhiều đàn một dây, nhưng đàn
một dây mang tên đàn bầu chỉ có ở VN. Đàn bầu là loại đàn duy nhất có âm
thanh trong trẻo, quyến rũ, mềm mại giống tiếng người nói. Đây là loại
đàn không đánh bằng âm thực mà đánh bằng âm bồi”, NSND Nguyễn Tiến nhìn
nhận.
Chính sự độc đáo của cây đàn này mà nhiều người nước ngoài đã tìm
học. Tôn Tiến, một giảng viên đại học ở Quảng Tây (Trung Quốc), đã tìm
tới NSND Thanh Tâm theo học đàn bầu. Năm 2015, Tôn Tiến đã bảo vệ luận
văn đề tài Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại VN tại Học viện Âm
nhạc quốc gia VN. Tôn Tiến đã viết trong luận văn: “Đàn bầu là một cây
đàn đặc sắc của VN, có từ lâu đời và vốn sinh ra để phục vụ đời sống
tinh thần dân tộc. Khi nhắc tới cây đàn bầu là nhắc tới một cây đàn có
vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống tinh thần của người dân VN”.
“Thế giới có sự giao lưu giữa các nền văn hóa, nhiều loại đàn như
đàn nhị của người Trung Quốc đã du nhập vào VN. Nhưng nếu nói về nguồn
gốc xuất xứ của cây đàn bầu thì phải khẳng định đó là của VN”, nhà
nghiên cứu âm nhạc Quang Long nhìn nhận.
Ngọc An
Nữ sinh mất gần hết tóc vì mải chụp selfie
08:39 14/10/2016
Thay vì có một bức hình đẹp với chiếc đu quay bánh xe, mọi nỗ lực chụp ảnh của cô gái lại kết thúc trong đau đớn.
Theo Daily Mail, khi đang mải mê selfie cạnh chiếc đu quay
hình bánh xe, một nữ sinh (khoảng 16 tuổi) bất ngờ bị cuốn vào tâm bánh
khiến cô mất phần lớn mái tóc và tổn thương vùng đầu.
Tai nạn kinh hoàng xảy ra bên ngoài một trường đại học tại Baraut - thành phố nhỏ thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Ngay sau sự cố, người điều khiển đu quay cố gắng giải cứu nạn nhân.
Trong khi đó, cô gái quần áo dính đầy máu luôn túc trực bên cạnh nữ sinh
để trấn an tinh thần cô.
Tai nạn của cô gái 16 tuổi là lời cảnh tỉnh cho những người thích selfie.
Một số người chứng kiến cho hay nữ sinh 16 tuổi muốn có bức hình hoàn
hảo nên đã đứng gần đu quay mà không lường trước được mức độ nguy hiểm
của nó.
Vụ tai nạn thu hút sự chú ý của đông đảo người dân có mặt tại hiện trường và hàng nghìn dân mạng.
“Tại sao không ai dùng dao hoặc kéo cắt luôn phần tóc còn lại để
nhanh chóng giải cứu cô bé? Hy vọng cô ấy sớm bình phục”, một bạn trẻ
bình luận.
Người khác khẳng định: “Chỉ vài ngày trước, ai đó đã thiệt mạng khi
đang selfie ở rìa ngọn núi. Các trường hợp như này chính là lời cảnh
tỉnh đối với những người thích chụp ảnh.
Thương cô bé nhưng mọi người hãy dùng não để phân tích các mối nguy hiểm xung quanh mình”.
15 nhà vật lý thay đổi cách chúng ta hiểu về thế giới
Long Lê |
6
Dưới đây là chân dung 15 nhà vật lý mà những lý thuyết, ý tưởng và
khám phá của họ đã tạo nên cuộc cách mạng hóa về cách thức chúng ta nhìn
nhận thế giới.
Vật lý có mặt khắp mọi nơi. Đó có thể là nơi xa xôi nhất của vũ
trụ cho đến lỗ đen siêu lớn nằm ở trung tâm các thiên hà, các khối cơ
bản nhỏ tạo nên sự sống trên Trái Đất. Vật lý thậm chí còn có mặt trong
những khoảng không gian trống rỗng xung quanh chúng ta.
Vật lý
nghiên cứu về thế giới vật chất, từ quả táo rơi đến chuyển động của các
hành tinh và ngôi sao cho đến tính chất của các hạt nguyên tử siêu nhỏ
cấu tạo nên thế giới xung quanh ta.
Và đôi lúc, một nhà vật lý xuất hiện và thay đổi vĩnh viễn nhận thức của chúng ta về vũ trụ và mọi thứ trong nó.
Dưới
đây là chân dung 15 nhà vật lý mà những lý thuyết, ý tưởng và khám phá
của họ đã tạo nên cuộc cách mạng hóa về cách thức chúng ta nhìn nhận thế
giới: 1. Galileo Galilei (1564-1642)
Một
trong những thành tựu nổi tiếng nhất của Galileo Galilei (1564-1642) là
trong lĩnh vực vật tự do vận động. Trong những năm 1930, ông đã cho
thấy rằng tất cả mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc không đổi. 2. Galileo, Isaac Newton (1643-1727)
Trên
nền tảng thành tựu của Galileo, Isaac Newton (1643-1727) đã phát hiện
ra ba định luật chuyển động, trong đó nổi tiếng nhất có thể kể đến Định
luật vạn vật hấp dẫn.
Một trong những ý tưởng mang tính cách mạng
của ông là sự chuyển động của các vật thể trên bầu trời phải tuân theo
các định luật vật lý như sự chuyển động của các vật thể trên Trái Đất. 3. Michael Faraday (1791-1867)
Michael
Faraday được biết đến với nghiên cứu của mình trong lĩnh vực từ trường
và điện. Năm 1831, ông phát hiện ra cảm ứng điện từ và năm 1839, ông đề
xuất về mối quan hệ cơ bản giữa điện và từ. 4. James Clerk Maxwell (1831-1879)
Năm
1864, James Clerk Maxwell công bố học thuyết của ông về điện từ, trong
đó chỉ ra rằng điện, từ tính và ánh sáng đều là biểu hiện của hiện tượng
tương tự: trường điện từ. 5. Wilhelm Röntgen (1845-1923)
Năm
1895, Wilhelm Röntgen đã trở thành nhà vật lý đầu tiên tạo ra và phát
hiện ra bức xạ điện từ trong một phạm vi bước sóng mà ngày nay chúng ta
gọi là X-quang. 6. Marie Curie (1867-1934)
Năm
1896, Marie Curie đã cùng phát hiện ra chất phóng xạ (được tìm thấy
bởi các thuộc tính của tia X) và đưa ra kỹ thuật cô lập các chất đồng
vị. Cô và chồng Pierre Curie phát hiện các nguyên tố phóng xạ radium và
polonium. 7. Joseph John Thomson (1856-1940)
Năm 1897, Joseph John Thomson phát hiện ra electron. Đó là các hạt hạ nguyên tử đầu tiên từng được tìm thấy. 8. Max Planck (1858-1947)
Max
Planck được ghi nhận với đóng góp về sự ra đời của cơ học lượng tử. Năm
1900, ông đã đề xuất ý tưởng lượng tử, đó là một đại lượng rời rạc và
nhỏ nhất của một thực thể vật lý.
Ông cũng thiết lập giá trị cho
các hằng số Planck, vốn là hằng số cơ bản của vật lý xuất hiện trong các
bài toán của vật lý lượng tử. 9. Albert Einstein (1879-1955)
Năm
1905, Albert Einstein công bố một nghiên cứu về thuyết tương đối, trong
đó nói rằng tốc độ của ánh sáng luôn luôn là hằng số, và ở tốc độ của
ánh sáng, thời gian đứng yên và khối lượng là vô hạn.
Năm 1916,
ông công bố thuyết tương đối tổng quát, một lý thuyết cơ bản về bản chất
của không gian, thời gian, và lực hấp dẫn mà lực hấp dẫn là kết quả sự
cong của không thời gian. 10. Ernest Rutherford (1871-1937)
Năm
1911, Ernest Rutherford đã chứng minh rằng hạt nhân của các nguyên tử
chiếm hầu hết khối lượng của chúng. Năm 1920, ông phát hiện ra proton. 11. Neils Bohr (1885-1962)
Neils
Bohr được biết đến với việc xây dựng lý thuyết về cấu trúc nguyên tử
vào năm 1913. Bohr đã tìm ra rằng một nguyên tử có một hạt nhân ở trung
tâm cùng với các electron quay xung quanh nó. Ông cũng đóng một vai trò
quan trọng trong sự ra đời của cơ học lượng tử. 12. Wolfgang Pauli (1900-1958)
Wolfgang
Pauli nổi tiếng với những nghiên cứu của ông về lý thuyết spin và lý
thuyết lượng tử, cũng như khám phá ra Nguyên lý loại trừ Pauli 1925 -
chìa khóa để hiểu tính chất của các ngôi sao và tinh vân.
Năm 1931, ông đề xuất sự tồn tại của neutrino, hạt rất nhẹ và khó tương tác với vật chất. 13. Erwin Schrödinger (1887-1961)
Năm
1926, Erwin Schrödinger đã giới thiệu phương trình Schrödinger của vật
lý lượng tử, trong đó mô tả cơ học sóng. Năm 1935, ông phát minh ra 'Con
mèo của Schrödinger', một trong những thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng
nhất trong lịch sử. 14. Paul Dirac (1902-1984)
Năm
1928, Paul Dirac dự đoán sự tồn tại của phản vật chất là các hạt có
điện tích bằng nhau nhưng trái dấu với electron, giống như positron
(hoặc antielectron). 15. Werner Heisenberg (1901-1976)
Werner
Heisenberg nổi tiếng với nguyên lý bất định 1927 của mình, trong đó đưa
ra những hạn chế cơ bản về độ chính xác của các phép đo thực nghiệm
trong cơ học lượng tử.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét