Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 467

(ĐC sưu tầm trên NET)

Lãnh đạo thế giới chia buồn với người dân Thái Lan

Dân trí Sau khi thông tin Quốc vương Bhumibol Adulyadej từ trần được Hoàng gia Thái Lan phát đi vào chiều nay 13/10, các nhà lãnh đạo thế giới và đại diện các tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hoàng gia và người dân Thái Lan.
 >> Người Thái khóc thương nghe tin Vua Adulyadej qua đời
 >> Vua Thái Lan qua đời ở tuổi 88


Nhà vua Bhumibol Adulyadej (Ảnh: Bloomberg)
Nhà vua Bhumibol Adulyadej (Ảnh: Bloomberg)
Theo BBC, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn tới Hoàng gia và người dân Thái Lan, gọi Quốc vương Bhumibol Adulyadej là người bạn thân hữu và là đối tác tin cậy của Mỹ.
Tổng thống Obama nói nhà vua Thái Lan là đấng quân vương đáng kính, ông nhớ lại cuộc gặp với nhà vua trong chuyến thăm Thái Lan hồi năm 2012 và không thể nào quên sự ấm áp cũng như tình yêu thương sâu sắc mà nhà vua dành cho người dân Thái Lan.
Ông Obama cũng ca ngợi quốc vương đã đấu tranh không mệt mỏi cho sự phát triển của đất nước Thái Lan và cống hiến không ngừng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước này. “Với tinh thần sáng tạo và khát khao đổi mới, nhà vua đã đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới” cho sự phát triển của đất nước Thái Lan, ông Obama nói.
“Di sản của nhà vua và sự chăm sóc của ngài dành cho người dân Thái Lan sẽ luôn được các thế hệ sau trân trọng”, ông Obama nhấn mạnh.
Trong thông cáo chính thức, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng gửi lời chia buồn đến Hoàng gia và người dân Thái Lan, đồng thời bày tỏ lòng tôn kính đối với Nhà vua Bhumibol Adulyadej.
“Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ghi nhận những cống hiến của Nhà vua Bhumibol Adulyadej đối với đất nước Thái Lan và di sản của ông trong vai trò một nhà lãnh đạo hợp nhất dân tộc. Nhà vua nhận được sự tôn kính của người dân Thái Lan và sự kính trọng từ cộng đồng quốc tế”, thông cáo của ông Ban Ki-moon viết.
Tổng thư ký bày tỏ hy vọng rằng Thái Lan sẽ tiếp tục gìn giữ di sản của nhà vua, cam kết giữ vững các giá trị phổ quát và tôn trọng quyền con người.
Theo Straitstimes, Thủ tướng Malaysia Najib Razak là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên gửi lời chia buồn tới đất nước Thái Lan sau khi nghe tin nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà. “Xin gửi lời chia buồn từ tận đáy lòng tới Hoàng gia và người dân Thái Lan về sự ra đi của nhà vua Bhumibol Adulyadej”, Thủ tướng Najib Razak viết trên trang Twitter cá nhân.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn trên Twitter. Ông viết: “Người dân Ấn Độ và cá nhân tôi xin chia sẻ với nỗi đâu mất mát của người dân Thái Lan về sự ra đi của một trong những quốc vương trị vì lâu nhất trong thời đại của chúng ta, nhà vua Bhumibol Adulyadej”.
Sau khi nghe tin nhà vua Bhumibol Adulyadej từ trần vào chiều nay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự mất mát của Hoàng gia và người dân Thái Lan. “Chúng tôi hòa cùng nỗi đau của cả khối ASEAN về sự ra đi của nhà vua Bhumibol Adulyadej”, ông Duterte nói.
Thành Đạt
Tổng hợp

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam


Thứ Sáu, 14/10/2016, 02:08:15

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Giải thưởng 15 tháng 10 tặng các thanh niên tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Ảnh: DUY LINH
* Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến
Tối 13-10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và trao Giải thưởng “15 tháng 10”. Đến dự, có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành, địa phương và TP Hà Nội; lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; T.Ư Hội LHTN Việt Nam qua các thời kỳ cùng hơn 3.000 hội viên, thanh niên Thủ đô.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Đảng và Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
Đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của Hội LHTN Việt Nam trong suốt 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Chủ tịch nước đề nghị Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục đi sâu, đi sát, bồi dưỡng, phát huy, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, thanh niên; tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hội LHTN Việt Nam phải luôn là “người bạn” gần gũi, thân thiết, đồng hành, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Hội LHTN Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng lớp thanh niên mới yêu nước, yêu chế độ, yêu gia đình, sống có văn hóa, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tự nguyện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội… góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả...
Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, thế hệ thanh niên ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Hiện nay, Hội có hệ thống ở bốn cấp từ T.Ư đến cơ sở, với tổng số hơn 7,3 triệu hội viên. Các thành viên tập thể của Hội không ngừng được củng cố, xây dựng và mở rộng. Với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, ngày 15-9 vừa qua, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên trong và ngoài nước…
Nhân dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tuyên dương và trao Giải thưởng “15 tháng 10” tặng 80 gương cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Hội LHTN thành phố Hà Nội tuyên dương mười tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô.
PV

Một cô gái ở Sài Gòn nhiễm vi rút Zika

Thứ Năm, 13/10/2016 16:14  | Ngô Đồng
|
(CAO) Ca nhiễm vi rút Zika mới nhất tại TP.HCM là cô gái ở quận 9, khiến ngành y tế thành phố tăng mức độ giám sát, tầm soát nguồn gây bệnh.
Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, Bộ Y tế vừa công bố 1 trường hợp nhiễm vi rút Zika tại TP.HCM. Trường hợp này được phát hiện thông qua hệ thống giám sát bệnh Sốt xuất huyết - bệnh Chikungunya - bệnh do vi rút Zika tại 30 bệnh viện của thành phố.
TP.HCM: Tăng cường kiểm soát vi rút Zika khi một người Đức bị nhiễm
Bệnh nhân là nữ, 28 tuổi, nội trợ, hiện sống tại quận 9. Khởi bệnh ngày 23-9 với triệu chứng phát ban kèm theo sốt, đau cơ, đau khớp. Trước khi bị bệnh, bệnh nhân không đi ra khỏi nơi ở. Trong nhà và xung quanh không ai bị bệnh tương tự. Hiện tại các triệu chứng trên đã hết hẳn, bệnh nhân không còn khả năng lây bệnh cho người xung quanh.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố đã phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng quận 9 tiến hành điều tra dịch tễ, tổ chức phun hoá chất diệt muỗi tại khu vực nhà ở của bệnh nhân, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các biện pháp phòng chống bệnh trong cộng đồng sẽ tiếp tục được triển khai khẩn trương trong thời gian tới.

Bệnh do vi rút Zika thường có biểu hiện lâm sàng nhẹ nhưng có thể gây hậu quả trầm trọng nếu nhiễm bệnh trong những tháng đầu thai kì. Ảnh minh họa
Song song với việc quyết liệt triển khai phòng chống dịch tại nơi phát hiện ca bệnh, Sở Y tế TP.HCM cũng chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm vi rút Zika và đặc biệt tăng cường các hoạt động truyền thông phòng chống bệnh do vi rút Zika trên toàn thành phố.
Hoạt động giám sát bệnh do vi rút Zika tại TP.HCM được triển khai từ tháng 3-2016 đến nay, đã phát hiện được 2 trường hợp bệnh nhân nữ ở quận 2 và quận 9.
Trước đó, còn có 1 trường hợp người nước ngoài sống tại quận 2 được phát hiện bệnh do vi rút Zika tại Nhật Bản.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng, 30 bệnh viện của thành phố tiếp tục tiến hành tầm soát bệnh do vi rút Zika đến hết ngày 31-12-2016. Tất cả các bệnh nhân nghi ngờ bệnh do vi rút Zika sẽ được lấy máu xét nghiệm và tìm vi rút miễn phí.
Ngành y tế khuyến cáo, bệnh do vi rút Zika thường có biểu hiện lâm sàng nhẹ nhưng có thể gây hậu quả trầm trọng nếu nhiễm bệnh trong những tháng đầu thai kì. Do đó, mọi người chủ động phòng ngừa bằng cách tránh muỗi đốt, diệt lăng quăng.
Phụ nữ mang thai trong vòng 3 tháng đầu nếu có biểu hiện sốt hoặc phát ban và đau khớp, đau mắt đỏ nên đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và hướng dẫn theo dõi sức khỏe định kỳ, sớm phát hiện nhiễm vi rút Zika.
Người từ vùng dịch về chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, không để bị muỗi chích trong vòng 14 ngày từ ngày trở về, thực hiện tình dục an toàn ít nhất 28 ngày và nên liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn chi tiết.
Liên quan đến bệnh do vi rút Zika, Bộ Y tế cũng công bố một thai phụ 27 tuổi ở Thuận An Bình Dương dương tính. Bệnh nhân đang mang thai đã được tư vấn, giải thích để bệnh nhân yên tâm và tiếp tục có các theo dõi về chuyên môn trong quá trình thai nghén. Hiện tại, sức khoẻ trường hợp này ổn định.

Săn bắt cá chuyên nghiệp trên kênh rạch TP.HCM: Khó xử phạt?

13/10/2016 15:29 GMT+7
    TTO - Hiện nay thủy sản tại kênh rạch trên địa bàn TP.HCM đang bị săn bắt chuyên nghiệp, có tổ chức, chứ không chỉ dừng lại mức độ câu cá hay săn bắt cá tự phát như trước. 
    Săn bắt cá chuyên nghiệp trên kênh rạch TP.HCM: Khó xử phạt?
    Bơi xuồng giăng lưới ngang kênh Nhiêu Lộc (đoạn dưới chân cầu Thị Nghè 2) đánh bắt cá - Ảnh: SƠN BÌNH
    Sáng 12-10, một cán bộ đội trật tự quản lý đô thị UBND P.19, Q.Bình Thạnh TP.HCM cho biết nhiều tháng qua, có tình trạng săn bắt cá với quy mô chuyên nghiệp, có tổ chức trên đoạn kênh Nhiêu Lộc dưới chân cầu Thị Nghè 2 (dọc bên hông Thảo Cầm Viên).
    Cơ quan chức năng nhiều lần mai phục lúc rạng sáng bắt quả tang nhưng kết quả chỉ thu được lưới cá, chứ chưa thể xử lý băng nhóm săn bắt cá hơn chục người này.
    Săn bắt chuyên nghiệp
    Trước đó, nhiều lần theo chân đội trật tự quản lý đô thị UBND P.19, chúng tôi ghi nhận thời điểm tập trung đánh bắt cá của băng nhóm này lúc rạng sáng mỗi ngày.
    Nhóm có hơn 10 người, trang bị xuồng ghe mới, cả xung điện, lưới đánh bắt cá cùng nhiều dụng cụ khác. Nhóm bắt cá thường chọn tụ tập dưới dòng kênh gầm cầu Thị Nghè 2 (nơi tiếp giáp nhiều phường thuộc hai quận Bình Thạnh và quận 1) làm nơi hoạt động.
    Khoảng 4g30-6g30 là thời điểm nhóm bắt cá phối hợp ra tay săn bắt. Những chiếc xuồng chở hai ba người nhanh chóng mắc những mảng lưới lớn giăng sâu, nhiều lớp bắc ngang kênh Nhiêu Lộc.
    Sau khi mắc lưới xong, nhóm trở lại gầm cầu Thị Nghè 2 chờ đợi hơn 30 phút thì bơi xuồng ra thu gom lưới cá với số lượng rất lớn. Khi gặp mẻ lưới to, nhóm này sẽ chích điện trước khi bắt để tránh cá nhẩy sổng.
    Khi gặp lực lượng đội trật tự quản lý đô thị xuất hiện, ban đầu nhóm vẫn thản nhiên “hành nghề".
    Đến khi phát hiện có nhiều lực lượng chức năng phối hợp thì nhóm đánh bắt sẵn sàng bỏ chạy, để lại những mẻ lưới trên kênh. Người bơi xuồng, người bơi lội trên kênh rạch núp vào khoảng tối dưới chân cầu Thị Nghè 2 nhưng không quên chỉ tay hăm dọa cơ quan chức năng can thiệp vào cuộc "kiếm cơm".
    Sau khi giữ hiện trường, mượn xuồng dân chèo thuyền ra tháo lưới, lực lượng trật tự quản lý đô thị cùng nhau kéo lưới lên bờ trước sự chứng kiến của người dân lúc sáng sớm. Trong từng mảng lưới, những loại cá lớn như cá trê, cá tra, chép… rất to mắc lưới còn giẫy đành đạch.
    “Nghe người dân phản ảnh nên đội mai phục bắt giữ để xử lý nghiêm. Tuy nhiên khi phát hiện thì nhóm bỏ lưới chạy về hướng chân cầu ra vẻ thách thức nên tổ công tác chỉ thu gom lưới lên bờ”, một cán bộ cho biết.
    Theo đội trật tự quản lý đô thị, dù tang vật liên quan được đem về phường nhưng cảnh báo nhóm săn bắt chuyên nghiệp sẽ tiếp tục tái phạm.
    Tìm hiểu từ người dân xung quanh, cơ quan chức năng cho biết nếu không bị can thiệp, mỗi ngày băng nhóm “thu hoạch” cả xuồng cá tươi hàng trăm ký, nhiều lúc có mối lái xuống tận gầm cầu Thị Nghè 2 hỏi mua mang đi tiêu thụ.
    Chỉ xử phạt đơn lẻ
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Đình Vĩnh - chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN&PTNT TP.HCM) - cho biết việc đánh bắt cá có tổ chức sẽ nằm trong khung xử phạt cao hơn nhưng cơ quan chức năng thường chỉ xử phạt nhỏ lẻ, từng cá nhân cụ thể.
    Chẳng hạn vừa qua tại một khu vực có nhiều cá phóng sinh trên địa bàn Q.12 đã xuất hiện nhóm đi trên hơn 10 chiếc ghe để đánh bắt, dùng xung điện chích cá.
    Nhận tin, chi cục tổ chức phối hợp công an phường bắt quả tang, xử phạt, thu giữ dụng cụ khai thác nhưng chỉ xử phạt đơn lẻ từng người rồi cho họ làm cam kết không tái phạm.
    Săn bắt cá chuyên nghiệp trên kênh rạch TP.HCM: Khó xử phạt?
    Cơ quan chức năng mai phục, thu lưới cá của nhóm săn bắt - Ảnh: SƠN BÌNH
    Ông Vĩnh cho rằng khi phát hiện tình trạng săn bắt cá mức độ ra sao, gặp khó khăn gì, phường phải báo cho chi cục nắm tình hình, phối hợp giải quyết cho hiệu quả. Khi làm mạnh tay, hợp tình hợp lý, người dân săn bắt cá sẽ không dám tái phạm.
    Thường những người đánh bắt cá cũng là người nghèo, từ các tỉnh lên thành phố làm công nhân không đủ sống. Do am hiểu sông nước, nhìn kênh rạch có thể săn bắt cá mưu sinh nên họ mượn tiền mua xuồng ghe, dụng cụ và “hành nghề”.
    Theo ông Vĩnh, hiện nhiều cơ quan có thể ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như chủ tịch UBND xã phường, quận huyện.
    Tuy nhiên giải quyết câu chuyện câu cá, săn bắt cá nhỏ lẻ hay chuyên nghiệp cần phải tuyên truyền cho người dân hiểu việc làm của mình ảnh hưởng đến nét đẹp của thành phố, hủy hoại môi trường sinh thái. Ngoài ra, phải chuyển đổi ngành nghề cho những người đánh bắt cá này.
    Chưa có văn bản cấm đánh bắt
    Đại diện thanh tra Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết thực tế hiện nay chưa có văn bản nào cấm câu cá hay đánh bắt thủy sản trên kênh Nhiêu Lộc nên cơ quan chức năng chỉ xử phạt đối với việc đánh bắt thủy sản ở khu bảo tồn, rừng phòng hộ, khu vực cấm…
    Tuy nhiên có thể vận dụng một số nghị định để xử phạt hành vi vi phạm liên quan như tàu thuyền khai thác phải có giấy phép, đánh bắt không được sử dụng lưới nhỏ, sử dụng xung điện cấm đánh bắt… theo nghị định 103/2013/NĐ-CP.
    Thực tế hiện nay có nhiều phường treo bảng cấm trên những dòng kênh có nhiều người tham gia câu cá, đánh bắt cá. Nhưng thực tế phường treo bảng để nâng cao ý thức người dân.
    "Muốn xử phạt thuyết phục thì phải có quyết định của UBND TP về việc cấm câu cá hay đánh bắt. Hiện thanh tra đã trình duyệt và đang chờ đợi văn bản chính thức”, đại diện thanh tra cho biết.
    Theo luật sư Huỳnh Văn Nông (Đoàn luật sư TP.HCM), luật pháp hiện hành chưa quy định cụ thể xử phạt người câu cá, hay đánh bắt cá tại những kênh rạch, ao hồ trong lòng thành phố.
    Thời gian qua, cơ quan chức năng không chỉ vận dụng nghị định 103 mà còn vận dụng nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (để xử phạt người câu cá dừng đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường) và nghị định 93/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa (để xử phạt các lỗi đánh bắt cá lưu động gây cản trở giao thông, đặt dụng cụ khai thác không đúng quy định…)
    SƠN BÌNH

    Vụ sập giàn giáo làm 6 người thương vong: Ai chịu trách nhiệm?

    13/10/2016 16:02 UTC+7

    (Công lý) - Trách nhiệm chủ yếu dẫn tới vụ tai nạn lao động làm 6 người thương vong xảy ra sáng nay tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) là do người giám sát thi công trực tiếp giám sát, chỉ đạo thi công đã không tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

    Như Báo Công lý đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ sáng 13/10, tại công trình chung cư cao tầng Eco Green Tower, số 1 phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 2 công nhân tử vong, 4 người khác bị thương.
    Được biết, công trình chung cư cao tầng Eco Green Tower do Cty Liên Doanh Cổ phần Hóa Chất và Cty Cổ phần Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư, Nhà thầu thi công là Cty Cổ phần UDIC, đơn vị tư vấn giám sát  là Cty Cổ phần đầu tư Tân Việt.
    Ngay sau khi xảy ra sự cố tai nạn lao động làm 6 người thương vong, Đội TTXD quận Hoàng Mai đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình theo Điều 28 về việc thi công không đảm bảo an toàn.
    Vụ sập giàn giáo làm 6 người thương vong: Ai chịu trách nhiệm?

    Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm 6 người thương vong

    Theo ông Trần Văn Vịnh, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai, công trình được thi công theo giấy phép xây dựng số 66 của Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 4/12/2015. Công trình này mới được Đội Thanh tra xây dựng tiến hành kiểm tra cách đây 2 ngày (11/10) và không phát hiện ra sai phạm.
    Trao đổi với phóng viên về tình trạng mất an toàn lao động trong các công trường xây dựng đang ngày càng gia tăng và gây thiệt hại nghiêm trọng về người, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng VPLS Nguyễn Anh, (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng để ngăn ngừa các sự cố tai nạn lao động trong quá trình thi công thì việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn từ khâu thiết kế, lắp đặt đến thi công phải được thực hiện nghiêm ngặt theo qui định.
    Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý sự cố vụ tai nạn lao động ở phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai) luật sư Thơm nói, trước hết phải xác định đây là vụ tai nạn nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn lao động do không thực hiện đầy đủ hoặc thực hiện sai các quy định về an toàn lao động trong xây dựng dẫn tới 2 người chết, 4 người bị thương .
    “Trách nhiệm chủ yếu dẫn tới vụ tai nạn là do người giám sát thi công trực tiếp giám sát, chỉ đạo thi công đã không tuân thủ các quy định về an toàn lao động”, ông Thơm cho biết.
    Theo luật sư Thơm, hành vi của người giám sát có dấu hiệu tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 227 BLHS.
    Lỗi của người tư vấn giám sát trong vụ việc này là lỗi vô ý được quy định tại khoản 2 điều 10 BLHS: “Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó".
    Về trách nhiệm của chủ đầu tư khi để xảy ra tai nạn nghiêm trọng nói trên, luật sư Thơm cho rằng khó có căn cứ để xác định trách nhiệm chủ đầu tư. Bởi lẽ “Việc đảm bảo an toàn lao động đã được chủ đầu tư thuê đơn vị giám sát phải chịu trách nhiệm giám sát về các biện pháp đảm bảo an toàn khi trong thi công. Do vậy, nếu hậu quả xảy ra thì bên giám sát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả thiệt hại do không làm đúng trách nhiệm của mình”.
    Luật sư Thơm cũng chia sẻ thẳng thắn cần khởi tố vụ án hình sự để làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền trong việc đảm bảo an toàn lao động trong thi công các công trình xây dựng. Yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị giám sát,.. phải đảm bảo tuyệt đối theo đúng các qui chuẩn về an toàn lao động trong thi công thì công trình mới được xây dựng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và đơn vị giám sát thi công cần thiết phải hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động.
    Điều 227. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người
    1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
    a) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người;
    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.
    4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Đỗ Việt

    Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân sát biên giới

    Dân trí Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi, thông tin thường xuyên về 3 nhà máy điện hạt nhân mà nước này đang xây dựng gần biên giới Việt Nam.

    Liên quan tới thông tin về việc 3 nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc bắt đầu đi vào hoạt động ở khu vực rất gần biên giới Việt Nam, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 13/10, phóng viên đã nêu câu hỏi rằng, liệu các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có các nghiên cứu đánh giá tác động cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân hay chưa?
    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho hay, "Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi, thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân này".
    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình (Ảnh: Mạnh Thắng)
    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình (Ảnh: Mạnh Thắng)

    "Chúng tôi cho rằng việc các nước xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân cần phải bảo đảm tuân thủ Công ước An toàn hạt nhân và các quy định liên quan của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và môi trường của các nước láng giềng", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.
    Trước đó, báo chí trong nước đã đưa tin về việc Trung Quốc xây 3 nhà máy điện hạt nhân gần biên giới Việt Nam và vừa đưa những tổ máy đầu tiên vào hoạt động.
    Trong đó, nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) chỉ cách TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam, chỉ khoảng 50km; nhà máy điện hạt nhân Xương Giang (đảo Hải Nam, Trung Quốc) cách đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) hơn 100km; nhà máy điện hạt nhân Trường Giang (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) cách biên giới Việt Nam khoảng 200km.
    Các chuyên gia cho rằng cần sớm có mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ.
    Nam Hằng

    Việt Nam không liên minh quân sự, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại nước mình

    13/10/2016 20:13 UTC+7

    (Công lý) - Lập trường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba, và cũng không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, ông Lê Hải Bình khẳng định.

    Việt Nam không liên minh quân sự, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại nước mình
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình
    Chiều ngày 13/10/2016, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, làm rõ một số vấn đề dư luận quan tâm.
    Cho biết quan điểm của Việt Nam về những diễn biến gần đây tại biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói: Việt Nam mong muốn Ấn Độ và Pakistan giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
    Liên quan việc vừa qua, truyền thông trong nước đưa tin 3 nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc bắt đầu đi vào hoạt động ở gần biên giới với Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có những nghiên cứu nào để đánh giá tác động cũng như những biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ở vùng lân cận? ông Lê Hải Bình khẳng định: Chúng tôi cho rằng việc các nước xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần bảo đảm tuân thủ Công ước An toàn hạt nhân và các quy định liên quan của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và môi trường của các nước láng giềng. Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân này.
    Cho biết những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc bé gái 12 tuổi người Việt Nam mang thai ở Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, theo thông tin mới nhất từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, trong sáng hôm qua, 12/10/2016, đại diện Tổng Lãnh sự quán đã làm việc với Công an Từ Châu (tỉnh Giang Tô) và trực tiếp gặp gỡ đương sự để làm rõ những thông tin liên quan đến nhân thân. Tuy nhiên, do đương sự nói tiếng Việt rất ít, chủ yếu trao đổi bằng tiếng Trung Quốc nhưng cũng không rõ lời nên những thông tin liên quan đến cá nhân cũng như nhân thân của đương sự cho đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Trên cơ sở những thông tin có được qua gặp gỡ trực tiếp đương sự cũng như qua làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, hiện nay Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục xác minh thông tin. Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc cũng đang tiếp tục theo dõi sát để sớm làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc này.
    Một vấn đề khác được dư luận cũng hết sức quan tâm đó là truyền thông Nga vừa qua cho biết Nga đang cân nhắc việc quay trở lại Cam Ranh, phản ứng của Việt Nam về vấn đề này ra sao, Việt Nam có mở ra khả năng cho phép các nước mở căn cứ quân sự ở Cam Ranh không? ông Lê Hải Bình khẳng định: Việt Nam luôn thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Trong thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Liên bang Nga cũng như với các đối tác lớn khác trên thế giới đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ.
    Lập trường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba, và cũng không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam.
      Thu Vân

      Hiểm họa thạch tín từ nước mắm có độ đạm cao

      13/10/2016 19:40 UTC+7

      (Công lý) - Những ngày gần đây, dư luận đang hoang mang với kết quả một cuộc khảo sát độc lập do báo Thanh Niên thực hiện về chất lượng các sản phẩm nước mắm hiện được bày bán trên thị trường.

      Điều ngạc nhiên là hơn 90% nước mắm có độ đạm cao (độ đạm lớn hơn hoặc bằng 25) có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định ATVSTP. Và đáng lưu ý là chất thạch tín từ xưa đến nay luôn được coi là vua của các chất độc, rất gây hại cho sức khỏe con người.
      Nước mắm độ đạm cao- mối nguy người tiêu dùng cần nhận biết
      Khảo sát của Thanh Niên cho thấy trong 106 sản phẩm, có 75/83 mẫu (các mẫu có độ đạm được ghi trên nhãn >= 25 độ) có hàm lượng thạch tín vượt quá mức an toàn cho sức khỏe so với quy định, chiếm 90,4%. Điều bất ngờ là chính những chủ vựa nước mắm, họ hoàn toàn không biết được lượng lớn nước mắm họ sản xuất ra hàng năm chứa chất dẫn đến ung thư.
      Với quan niệm nước mắm phải ‘đậm đà, có độ đạm cao’ mới là ngon và nguyên chất, hàng triệu người tiêu dùng đang đối mặt với nguy cơ bị nhiễm thạch tín từ chính món ăn mà họ vốn quen thuộc hằng ngày. Hầu hết những chủ vựa đều làm theo cách truyền thống do ông cha để lại. Tức từ giai đoạn trộn muối, chiết nước mắm, đóng chai đều được làm thủ công và chưa có một quy chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm.
      Hiểm họa thạch tín từ nước mắm có độ đạm cao
      Ảnh minh họa
      Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định, tất cả các sản phẩm nước mắm (nước chấm) được bán ra thị trường thì nồng độ thạch tín không vượt quá 1mg/L. Trên thực tế có nhiều mẫu nước mắm, sau khi xét nghiệm có nồng độ thạch tín lên tới 3- 4 mg/lít.
      Một chuyên gia về nước mắm nhận định: “Nhiều thương hiệu nước mắm đánh vào tâm lý người tiêu dùng thích độ đạm cao nên công bố trên nhãn chỉ số độ đạm rất cao. Thực chất khi kiểm tra thì độ đạm thấp hơn nhiều so với con số công bố. Điều này có thể nói, đây là hình thức gian lận thương mại, dối trá trong làm ăn, đánh lừa khách hàng”.
      Chis sẻ về nguyên nhân vấn đề này, ông Đỗ Kim Cương (Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết) trả lời trên báo Thanh Niên ngày 12/10 nêu rõ, hiện nay xuất hiện tình trạng đốt cháy giai đoạn trong sản xuất nước mắm. Cách thứ nhất là có thể tăng nhiệt độ cho lều mắm (phơi nắng) nhằm tăng nhanh quá trình phân giải (cách này chấp nhận được).
      Cách thứ hai và cũng là cách tiêu cực là pha chế “enzim” (chất làm phân hủy nhanh). Hơn nữa ông cũng cho rằng hiện nay nguồn nước, nguồn cá sản xuất nước mắm đều chưa đảm bảo chất lượng và nhiều cơ sở chạy theo số lượng mà quên đi điều kiện vệ sinh môi trường xung quanh, nơi sản xuất và nguồn nguyên liệu dùng sản xuất nước mắm.
      Điều này đặt ra câu hỏi liệu có phải các nhà sản xuất chạy theo thị hiếu người tiêu dùng về độ đạm mà bỏ qua yếu tố VSATTP hay quy trình kiểm soát chất lượng đang có nhiều vướng mắc cần phải được giải quyết tận gốc?
      Thạch tín: không chỉ là hiểm họa ung thư
      Thạch tín  được cho phép trong thực phẩm với hàm lượng theo quy định tùy mỗi loại thực phẩm. Ví dụ: Dư lượng tối đa của thạch tín có trong nước mắm là 1 mg/l. Nếu hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng cho phép thì sẽ gây hại cho sức khỏe người sử dụng.
      Tổ chức nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) xếp hợp chất thạch tín vào nhóm 1- nhóm gây bệnh ung thư (qua thí nghiệm trên chuột bạch đã chứng minh). Theo nhiều nhà khoa học, thạch tín có thể gây ra tới 19 loại bệnh khác nhau.
      Nếu bị nhiễm độc thạch tín với liều lượng dù nhỏ nhưng tích tụ trong thời gian dài, sau 5 – 10 năm, sẽ gây mệt mỏi, buồn nôn, hồng cầu và bạch cầu giảm, sừng hóa bẩm sinh gan bàn chân, thay đổi sắc tố da, phát sinh các điểm tối điểm sáng trong lòng bàn tay, chân, gây sừng cứng và hoại tử, rụng tóc, giảm trí nhớ, mạch máu bị tổn thương, bệnh rối loạn nhịp tim, gây mụn loét, bệnh tiểu đường…
      Theo  các nhà nghiên cứu, con số thương vong của nhân loại do thạch tín chứa trong nước uống có thể vựợt quá tổng số thương vong của tất cả các thảm hoạ môi trường của thế kỷ 20 dồn lại. Chỉ riêng Bangladesh, sự nhiễm độc nước giếng do thạch tín được Tổ chức Y tế Thế giới mô tả này là “một thảm hoạ ngộ độc tập thể lớn nhất thế giới” với 77 triệu người bị ngộ độc.
      Chưa hết hoang mang về thành phần của các loại nước mắm trên thị trường, người dân lại phải đối mặt với việc trong nước mắm lại có nồng độ thạch tín vượt ngưỡng nhiều lần so với mức quy định. Có thể nói việc trung thực minh bạch thông tin sản phẩm trên nhãn hàng nước mắm là điều cần được làm ngay lập tức để người tiêu dùng cân nhắc và lựa chọn khi mua sản phẩm. Thêm vào đó cần có sự kiểm soát chặt chẽ về về vấn đề ATVSTP đối với các cơ sở sản xuất nước mắm để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
      Cần công bố tên sản phẩm có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng
      PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội nhấn mạnh: "Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ nước mắm nào nhiễm thạch tín vượt ngưỡng, công bố tên sản phẩm đơn vị kinh doanh, không thể nói chung chung để tránh lo lắng hoang mang người dân.
      Không thể đánh đồng nước mắm chung như vậy vừa ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp vừa gây lo lắng cho người dân. Bên cạnh đó, cần công khai thông tin để doanh nghiệp có sản phẩm nhiễm thạch tín vượt ngưỡng biết, tìm nguyên nhân gây nên nhiễm thạch tín và xử lý nhằm đảm bảo uy tín và không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng".

      PV

      Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha trở thành tổng thư ký Liên Hợp Quốc


      Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vừa chính thức bổ nhiệm cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres cho vị trí tổng thư ký trong nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 1/1/2017.
      Ngày 13/11, Liên Hợp Quốc chính thức bổ nhiệm ông Antonio Guterres làm tổng thư ký của tổ chức này kể từ này bắt đầu từ ngày 1/1/2017.
      Ông Guterres, 67 tuổi, thay thế Tổng thư ký đương nhiệm Ban Ki Moon sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm 2016, sau hai nhiệm kỳ.
      Để được công nhận chính thức, ông Guterres đã được Hội đồng Bảo an đề xuất ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với 193 thành viên để bỏ phiếu. Hội đồng đã thông qua nghị quyết cho đề xuất này.
      Cuu thu tuong Bo Dao Nha tro thanh tong thu ky Lien Hop Quoc hinh anh 1
      Ông Antonio Guterres sẽ kế nhiệm ông Ban Ki Moon từ đầu năm 2017. Ảnh: UNHCR.
      Guterres là thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995 tới 2002. Từ 2005 tới 12/2015, ông là thành viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn.
      Trước đó, các nguồn tin ngoại giao cho biết ông gần như chắc chắn có chiếc ghế quan trọng này sau khi cả 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều không dùng quyền phủ quyết với ông hôm 5/10.
      15 thành viên hội đồng bỏ phiếu kín cho cả 10 ứng viên với các lựa chọn: ủng hộ, không ủng hộ và không có ý kiến. Ông Guterres chính thức nhận được sự ủng hộ sau 6 vòng bỏ phiếu.

      Tổng thư ký LHQ bày tỏ thất vọng về nhiều lãnh đạo thế giới

      Sau gần 10 năm trên cương vị tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki Moon lần đầu bày tỏ sự thất vọng vì nhiều lãnh đạo thế giới chăm lo cho quyền lực hơn đời sống của người dân.
      Mai Anh

      Hoa hậu Phương Nga từng bị mẹ ruột đưa ra tòa

      Thứ Năm, ngày 13/10/2016 16:09 PM (GMT+7)
      Nhờ con gái đứng tên hộ hai lô đất nhưng mẹ ruột hoa hậu Phương Nga tá hỏa khi phát hiện lô đất của mình bị con gái đem bán cho người khác.
      Năm 2006, bà Hồ Mai Phương (SN 1959, ngụ TP Hà Nội) nhờ một người bạn tên Đỗ Thị Việt Hoa (ngụ quận Tân Phú) mua giùm 2 lô đất ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP HCM).
      Sau đó, bà Hồ Mai Phương có công việc sang Nga và để con gái là Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, tức hoa hậu Phương Nga) đứng tên chủ quyền 2 lô đất.
      Hoa hậu Phương Nga từng bị mẹ ruột đưa ra tòa - 1
      Hoa hậu Phương Nga tại phiên tòa xử tội lừa đảo đối với đại gia Cao Toàn Mỹ
      Trong hồ sơ vụ án khởi kiện con gái ra TAND quận 12 yêu cầu giải quyết tranh chấp, bà Hồ Mai Phương cho biết: “Toàn bộ tiền mua 2 lô đất ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 đều là tiền của tôi do làm ăn, tích lũy được trong thời gian công tác, làm việc ở liên bang Nga. Tôi là người quản lý, sử dụng và giữ toàn bộ giấy tờ có liên quan đến 2 thửa đất này”.
      “Ngày 16.8.2010, tôi kiểm tra giấy tờ thì phát hiện thấy mất 1 quyển sổ đỏ do Trương Hồ Phương Nga chiếm giữ để bán cho người khác. Tôi chỉ nhờ con gái tôi đứng tên chứ không phải là tài sản tôi cho Trương Hồ Phương Nga, không có văn bản nào tôi cho cháu 2 miếng đất này”- mẹ ruột Trương Hồ Phương Nga trình bày.
      Từ những lý do trên, trong đơn bà Hồ Mai Phương đã yêu cầu TAND quận 12 yêu cầu Phương Nga phải trả lại cho bà 2 mảnh đất với tổng diện tích 343 m2; thụ lý giải quyết yêu cầu khiếu kiện điều chỉnh/đăng bộ lại quyền sử dụng đất cho bà đối với 2 mảnh đất.
      Trước khi đưa con gái ra tòa vào năm 2011, bà Hồ Mai Phương đã nhờ chính quyền địa phương hòa giải nhưng bất thành. Sau đó, bà Hồ Mai Phương đã gởi đơn yêu cầu TAND quận 12 can thiệp bằng cách đề nghị tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không cho chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đối với 2 lô đất.
      Mặc dù bà đã nộp đầy đủ các giấy tờ quan trọng cũng như bản cam kết người làm chứng nhưng bà vẫn thua kiện con gái mình.
      Theo Phạm Dũng (Người lao động)

      Hữu Thắng thỏa nguyện, Việt Nam đấu "đại gia" Hàn Quốc

      Lupo |
      Hữu Thắng thỏa nguyện, Việt Nam đấu "đại gia" Hàn Quốc

      Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của ĐT Việt Nam sẽ rất bổ ích đối với mỗi cầu thủ.



      Để chuẩn bị cho AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc trong vòng 2 tuần. Có một lo lắng từ phía người hâm mộ bởi đây là giai đoạn các giải VĐQG vẫn đang thi đấu, rất khó để thầy trò Hữu Thắng tìm được "quân xanh" tốt.
      Tuy nhiên, nỗi lo này đã được giải tỏa khi nhà cầm quân xứ Nghệ thông báo về 3 đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam, bao gồm: FC Seoul, Sinh viên Hàn Quốc và một đội bóng thuộc trường đại học ở khu vực Paju.
      Sinh viên Hàn Quốc chẳng còn là gì với CĐV Việt Nam. Đội bóng này đã từng nhiều lần thi đấu giao hữu với đoàn quân áo đỏ và thể hiện trình độ không thua kém những ĐTQG top đầu Đông Nam Á.
      Còn FC Seoul là "đại gia" của bóng đá Hàn Quốc. CLB này từng 5 lần vô địch K-League, 2 lần giành ngôi á quân AFC Champions League. Lần gần nhất tới Việt Nam, FC Seoul đã đánh bại Hà Nội T&T với tỉ số 7-0.
      Với những đối thủ chất lượng như thế, Hữu Thắng tỏ ra rất hài lòng. Chiến lược gia xứ Nghệ sẽ có nhiều cơ hội để thử nghiệm đội hình và kiểm tra năng lực học trò trước khi bước vào AFF Cup 2016.
      Chỉ có một điều đáng tiếc nhất là trong chuyến đi Hàn Quốc lần này, bộ ba Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường vắng mặt bởi bận thi đấu cùng CLB của mình.
      theo Trí Thức Trẻ

      Michael Jackson dẫn đầu các ngôi sao quá cố kiếm tiền nhiều nhất


      Vua nhạc pop Michael Jackson  /// Ảnh: Reuters

      Vua nhạc pop Michael Jackson Ảnh: Reuters


      Trong danh sách những người nổi tiếng đã qua đời có thu nhập cao nhất năm 2016 do Forbes công bố ngày 12.10, nam ca sĩ quá cố Michael Jackson xếp vị trí số một với 825 triệu USD.
      Bảng xếp hạng này đã làm nhiều người bất ngờ bởi số tiền khổng lồ mà Michael Jackson sở hữu trong năm nay. Và đây cũng là lần thứ tư liên tiếp ông dẫn đầu danh sách thường niên này.
      Theo Forbes, lý do giúp ông hoàng nhạc pop mang về con số cực lớn dù đã qua đời 7 năm trước là nhờ thương vụ bán nửa cổ phần của công ty phát hành âm nhạc Sony/ATV cho Sony với giá 750 triệu USD. Được biết, giọng ca Thriller đã bỏ ra 47,5 triệu USD (tương đương 140 triệu USD thời điểm hiện tại) để mua hãng sở hữu bản quyền các tác phẩm của nhóm The Beatles từ năm 1984 và bán 50% cổ phần cho Sony vào năm 1995 giá 115 triệu USD. Phần còn lại đã được bán hết cho Sony vào tháng 3 năm nay.
      Vị trí thứ nhì thuộc về người sáng lập sêri phim Peanuts - ông Charles Schulz với 48 triệu USD, khoảng cách khá xa nam ca sĩ. Vị tác giả loạt hoạt hình nổi tiếng vẫn tiếp tục “cá kiếm” sau 16 năm ra đi nhờ vào kết quả doanh thu bản quyền từ đứa con tinh thần rất được yêu thích.
      Thứ ba là Arnold Palmer cùng 40 triệu USD. Tay golf huyền thoại 87 tuổi mất hồi 25.9 và có thu nhập chủ yếu đến từ các nhãn hàng đại diện mang tên ông cùng các khóa học golf.
      Ba huyền thoại âm nhạc Elvis Presley (27 triệu USD), Prince (25 triệu USD) và Bob Marley (21 triệu USD) lần lượt xếp hạng 4, 5 và 6. Theo sau là nhà sáng tác truyện tranh Theodor "Dr. Seuss" Geisel cùng 20 triệu USD. Với 12 triệu USD, John Lennon đứng thứ 8. Nam ca sĩ/nhạc sĩ người Anh bị mưu sát năm 1980 khi mới 40 tuổi.
      Albert Einstein là người qua đời lâu nhất có tên trong danh sách của Forbes. Nhà vật lý mất năm 1955 vẫn có thể mang về 11,5 triệu USD, đứng thứ 9 và xếp trên người mẫu nữ quá cố Bettie Page cùng 11 triệu USD. David Bowie lần đầu xuất hiện trong bảng này với hạng 11 khi thu về 10,5 triệu USD. Ông mới mất hồi đầu năm nay vì ung thư ở tuổi 69.
      Hai diễn viên tài hoa của Hollywood là Steve McQueen (9 triệu USD) cùng Elizabeth Taylor (8 triệu USD) chốt bảng thống kê những người nổi tiếng đã qua đời có thu nhập cao nhất ở vị trí 12 và 13.
      Thanh Đào

      Thu Phương bất ngờ 'xuống tóc' trẻ trung trong Chào Xuân 2017

      TPO - Mới đây, giọng hát “Chưa bao giờ” khiến công chúng không khỏi bất ngờ với mái tóc ngắn cá tính đầy trẻ trung và quyến rũ.
      Thu Phương bất ngờ 'xuống tóc' trẻ trung trong Chào Xuân 2017 ảnh 1 Hình ảnh mới nhất của Thu Phương chắc chắn là một bất ngờ lớn dành cho công chúng khi cô biến hóa mình với máy tóc ngắn.
      Thu Phương bất ngờ 'xuống tóc' trẻ trung trong Chào Xuân 2017 ảnh 2 Với sự thay đổi đầy táo bạo, nữ ca sĩ mang đến vẻ đẹp sắc sảo mặn mà.
      Thu Phương bất ngờ 'xuống tóc' trẻ trung trong Chào Xuân 2017 ảnh 3 Cô tiếp tục chọn một thiết kế của Hoàng Hải để đồng hành cùng chương trình lớn nhất năm này của VTV – Chào Xuân 2017.
      Thu Phương bất ngờ 'xuống tóc' trẻ trung trong Chào Xuân 2017 ảnh 4 Thu Phương vừa là nàng thơ và đồng thời là một tín đồ của NTK Hoàng Hải. Cô đặc biệt yêu thích những thiết kế của anh và luôn  chọn nó cho nhiều sự kiện quan trọng. 
      Thu Phương bất ngờ 'xuống tóc' trẻ trung trong Chào Xuân 2017 ảnh 5 Chào Xuân 2017 được xem là chương trình Đại nhạc hội lớn nhất năm được VTV chú trọng đầu tư chào đón năm mới vào đúng dịp Tết dương lịch.
      Thu Phương bất ngờ 'xuống tóc' trẻ trung trong Chào Xuân 2017 ảnh 6 Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu hiện nay và hướng đến ý nghĩa đặc biệt hòa chung niềm vui cùng cả Thế giới.
      Thu Phương bất ngờ 'xuống tóc' trẻ trung trong Chào Xuân 2017 ảnh 7 Thu Phương khoe được vai trần cùng vóc dáng hoàn hảo trong thiết kế tôn dáng này.
      Ảnh: Phạm Khánh

      Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn lý giải Bob Dylan, Trịnh Công Sơn và giải Nobel

      Thứ Năm, 13/10/2016 20:28
      (Thethaovanhoa.vn) - Nếu chỉ nghe thông tin rằng, nhạc sĩ du ca Bob Dylan đoạt giải Nobel văn học 2016, nhiều người sẽ có chút ngạc nhiên.

        Bob Dylan
        Thế nhưng, nhìn trực diện vào sự nghiệp sáng tạo của Bob Dylan thì thấy ông hoàn toàn xứng đáng được vinh danh.
        Bob Dylan không chỉ là một nhạc sĩ, bởi lẽ ca từ của ông đầy chất thơ.
        Riêng tác phẩm Chimes of Freedom được nhà thơ Mỹ lừng danh cùng thế hệ - Allen Ginsberg ca ngợi “một chuỗi những hình ảnh chói lòa”.
        Bob Dylan cũng từng in một tập thơ văn xuôi có tên gọi Tarantula.

        Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn
        Tác phẩm được đề cử giải Nobel văn học, ngoài các thể loại thơ, văn xuôi và kịch, thì còn có cả ca từ.
        Do đó, Bob Dylan đã chiến thắng bằng những ca từ kêu gọi phản chiến và đề cao quyền con người. Ngay khi nước Mỹ đổ quân tham chiến tại Việt Nam, thì Bob Dylan có ca khúc Blowin' in the Wind lên án mạnh mẽ và quyết liệt.
        Giới nghiên cứu từng có nhiều liên hệ giữa Bob Dylan và Trịnh Công Sơn. Họ có nhiều tương đồng qua thái độ phản chiến trong âm nhạc.
        Tuy nhiên, Trịnh Công Sơn viết riêng cho dân tộc mình, còn Bob Dylan mở rộng biên độ, bày tỏ sự lo ngại về chiến tranh hủy hoại nhân loại.
        Một điểm yếu nữa của Trịnh Công Sơn là ông chỉ viết bằng tiếng Việt, còn Bob Dylan viết bằng tiếng Anh có sức lan tỏa lớn hơn.
        Lê Thiếu Nhơn

        Ông Tập Cận Bình thăm ‘người bạn trung thành’ Campuchia


        Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại văn phòng thủ tướng chính phủ ở Phnom Penh, 13/10/2016.
        Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại văn phòng thủ tướng chính phủ ở Phnom Penh, 13/10/2016.
          Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt chân đến Campuchia hôm nay, 13/10, bắt đầu chuyến công du kéo dài hai ngày nhằm củng cố quan hệ song phương.
          Sau cuộc gặp giữa ông Tập và Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hai bên đã ký 31 thỏa thuận, trong đó có các khoản vay ưu đãi trị giá lên tới 237 triệu đôla.
          Theo Reuters, ông Tập hứa sẽ kêu gọi đầu tư của Trung Quốc vào các dự án xây dựng đường sắt cao tốc và một sân bay của Campuchia ở tỉnh Siem Reap. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng sẽ cung cấp thêm 500 xuất học bổng.
          Ngoài ra, theo Eang Sophalleth, trợ lý của ông Hun Sen, Chủ tịch Trung Quốc còn xóa khoản nợ trị giá 89 triệu đôla cho Campuchia.
          Ông Sophalleh miêu tả việc hàng loạt thỏa thuận được ký kết và việc Chủ tịch nước Trung Quốc đưa ra nhiều cam kết như vậy có thể được coi là “có tính cách lịch sử”.
          Ngoài ra, theo người trợ lý của Thủ tướng Campuchia, Bắc Kinh còn tuyên bố sẽ cấp thêm cho Campuchia 14 triệu đôla viện trợ quân sự.
          Theo Reuters, Campuchia đã giúp Bắc Kinh chống đỡ những lời chỉ trích của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về vấn đề biển Đông.
          Tháng trước, Campuchia đã phủ quyết một tuyên bố của ASEAN đề cập tới phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế, bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp.
          Trong một bài xã luận đăng trên trang nhất của nhật báo tiếng Khmer lớn nhất Campuchia là Rasmei Kampuchea, ông Tập viết rằng Trung Quốc và Campuchia “là láng giềng tốt, những người bạn thật sự trung thành với nhau”.
          Ông Tập nói kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,4 tỷ đôla năm ngoái, và dự kiến sẽ đạt 5 tỷ đôla vào năm sau.

          Sau tai nạn giao thông, tài xế bị người lạ đánh, cướp

          13/10/2016 21:25 GMT+7
            TTO - Trong lúc các bên đang chờ cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc, tài xế xe ben bị hai đối tượng lạ mặt đi trên một ôtô đến dùng ống sắt đánh rồi lấy điện thoại và bóp.
            Sau tai nạn giao thông, tài xế bị người lạ đánh, cướp
            Cơ quan Công an TP Biên Hòa lấy lời khai ban đầu từ những người dân tại hiện trường - Ảnh: ĐỨC TRONG
            Điều đáng nói, trong lúc các bên đang chờ cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc, tài xế xe ben Nguyễn Hữu Thạc (33 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị hai đối tượng lạ mặt đi trên một xe hơi đến dùng ống sắt đánh rồi lấy tài sản cùng giấy tờ tùy thân.
            Chiều 13-10, trên đường Bùi Văn Hòa đoạn thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe ben và xe máy.
            Theo thông tin ban đầu, tài xế Nguyễn Hữu Thạc lái xe ben theo hướng từ quốc lộ 51 ra quốc lộ 1. Khi chạy đến ngã ba vào Khu công nghiệp Long Bình thì xe ben va chạm với xe máy do anh Phạm Thanh Cang (19 tuổi) lái chạy theo chiều ngược lại.
            Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm và kéo đi hơn 10m. Anh Cang bị hất văng ra ngoài, bị thương nhẹ.
            Một số người chứng kiến cho hay sau va chạm, có hai thanh niên lạ mặt từ trong một xe hơi 4 chỗ đi đến, lấy ống sắt đánh liên tiếp vào tài xế Thạc rồi lấy điện thoại và bóp, nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.
            Tài xế Thạc được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
            Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.
            ĐỨC TRONG

            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ

            Thứ Năm, ngày 13/10/2016 17:33 PM (GMT+7)
            Trong những ngày qua tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế, top 25 Miss World 2014 luôn rạng ngời, tươi tắn và thể hiện bản thân một cách tự tin.
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 1
            Nguyễn Thị Loan xinh đẹp rạng ngời khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế.
            Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1990) đang là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016. Cô cao 1m76, từng đoạt giải Người đẹp biển cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, Top 25 Hoa hậu Thế giới 2014.
            Trong khuôn khổ cuộc thi, ngày 12.10, Nguyễn Thị Loan cùng hơn 80 đại diện đến từ các quốc gia khác đã bước vào ngày thi chính thức thứ ba bằng các hoạt động tham quan địa danh nổi tiếng tại Las Vegas.
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 2
            Nguyễn Thị Loan đứng cao hơn cả người đẹp xứ Wales.
            Nguyễn Thị Loan cho hay, do chênh lệch múi giờ và đau mắt nên 2 ngày trước cô chưa kịp thích ứng. Hiện tại, cô đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe và tràn đầy năng lượng để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International 2016.
            Ngoài các hoạt động tham quan, các cô gái vẫn tập luyện cho những đêm thi quan trọng và theo dự kiến ban đầu, phần thi chính thức đầu tiên là Trình diễn áo tắm vào ngày 14.10 theo giờ Mỹ.
            Người đẹp Nguyễn Thị Loan được bạn bè quốc tế quý mến. Cô cũng rất thân thiện với mọi người, thậm chí cô còn khoe tình bạn thân thiết với đại diện nhan sắc đến từ Hàn Quốc khiến nhiều fan ngưỡng mộ vẻ tươi trẻ của 2 cô gái.
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 3
            Nguyễn Thị Loan thân thiết cùng đại diện đến từ Hàn Quốc.
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 4
            Nguyễn Thị Loan chụp hình lưu niệm cùng các đại diện châu Á.
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 5
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 6
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 7
            Nguyễn Thị Loan tự tin tạo dáng cùng đại diện đến từ các cường quốc hoa hậu.
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 8
            Nguyễn Loan và người đẹp Nhật Bản.
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 9
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 10
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 11
            Nguyễn Thị Loan thân thiện với bạn bè quốc tế.
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 12
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 13
            Những giây phút đáng nhớ khi đi tham quan hẻm núi  Red Rock Canyon của Nguyễn Loan.
            Nguyễn Thị Loan tươi rói, đọ sắc cùng 80 mỹ nữ - 14
            Hé lộ hình ảnh quốc phục Loan Nguyễn sẽ diện trong cuộc thi.
            Theo Anh Đào (Dân Việt

            Cô giáo dạy toán gây sốt mạng xã hội

            Cô giáo dạy toán ở thủ đô Minsk, Belarus có dáng người thon thả và mái tóc vàng óng đã thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ trên mạng xã hội. 

            Học sinh của Oksana Neveselaya ghi hình cô trong giờ lên lớp và đưa lên Youtube hồi đầu tuần. Neveselaya mặc một chiếc váy không tay màu xám, mái tóc vàng xoăn nhẹ dài tới lưng, chăm chú viết phương trình lên bảng và giảng giải cho học sinh, theo Mirror.
            Clip trên thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Sau một ngày đăng lên mạng, Instagram của  Neveselaya đã có thêm hơn 170.000 người hâm mộ, còn số người thích trang Facebook của cô tăng 3.000%. Đa số nhận xét cô là "giáo viên dạy toán gợi cảm thế giới".
            "Ước gì cô ấy là giáo viên dạy toán của tôi", một người hâm mộ viết trên Facebook của Neveselaya. 
            Neveselaya đang đi Malaysia nghỉ dưỡng. Cô đăng ảnh mặc bikini khoe thân hình săn chắc và cân đối lên mạng kèm ghi chú "gợi cảm và thông minh có thể đi đôi với nhau". Neveselaya là người Ukraine, tốt nghiệp đại học quốc gia Kyiv.
            Hồng Hạnh

            Tiến sĩ 8X Việt ghi tên mình ở lĩnh vực vật lý giữa trời Âu

            Dân trí Ở tuổi 31, TS Lưu Trần Trung giành nhiều giải thưởng và học bổng của các chương trình danh tiếng như KAIST (Hàn Quốc), DAAD và ĐH Hamburg (Đức), ĐH Stanford (Mỹ), ĐH Ottawa (Canada), ETH Zurich (Thụy Sĩ)…
             >> Những bạn trẻ Việt giành học bổng “khủng” nhất thời gian qua
             >> Chuyện chưa kể về cô gái người Dao đỗ học bổng thạc sĩ tiền tỉ của Đức


            Đôi nét về Tiến sĩ Lưu Trần Trung
            Quê quán: Thái Bình
            - Cử nhân tài năng ngành Vật lý, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN (2003-2007)
            - Cao học ngành Vật Lý, Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Hàn Quốc (2008-2010)
            - Nghiên cứu sinh, Đại học tổng hợp Munich (LMU), Viện nghiên cứu Max Planck về quang học lượng tử, Đức (2010-2015)
            - Nghiên cứu sau tiến sĩ, Viện nghiên cứu Max Planck về quang học lượng tử, Đức (2015-2016)
            - Nghiên cứu sau tiến sĩ, Đại học kỹ thuật Thuỵ Sỹ - ETH Zurich (2016- hiện nay)
            - Bài báo khoa học: Đồng tác giả thứ nhất của 2 bài báo trên Nature (2015, 2016), đồng tác giả của 1 bài báo trên Science (2011) và 1 bài trên Nature (in press 2016), tác giả chính, tác giả thứ nhất, và đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học và công bố quốc tế khác.
            - Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc của ISULS 2015, các giải thưởng và học bổng của các chương trình danh tiếng: KAIST (Hàn Quốc), DAAD (Đức), Marie-Curie (EU – Châu Âu), ĐH Hamburg (Đức), ĐH Stanford (California, Mỹ), ĐH Ottawa, Montreal, Quebec (Canada), ETH Zurich (Thuỵ Sỹ)…
            - Được mời đi giảng dạy ở nhiều phòng thí nghiệm nổi tiếng trên thế giới.

            
TS Lưu Trần Trung (phải) và gia đình nhỏ của mình.
            TS Lưu Trần Trung (phải) và gia đình nhỏ của mình.

            “Săn” học bổng Hàn Quốc và fellowship Đức – Thụy Sĩ
            Tốt nghiệp hệ cử nhân tài năng ngành Vật lý, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN (2003-2007), anh Lưu Trần Trung giành các học bổng và chương trình đồng hành (fellowship) để hoàn thành bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại Hàn Quốc và Đức. Hiện tại, chàng trai Việt đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học kỹ thuật Thụy Sĩ (ETH Zurich).
            Nhà vật lý trẻ theo đuổi lĩnh vực khoa học cơ bản, tập trung nghiên cứu các phương thức để kích động, quan sát, và điều khiển chuyển động của electron trong vật chất.
            “Vì electron chuyển động rất nhanh, một chu kỳ quay của electron xung quanh hạt nhân chỉ vào cỡ atto-giây (atto-giây bằng 1/tỷ tỷ = 10-18s), mình cần phải có cái gì đó kích động được electron trong khoảng thời gian cực ngắn đó mới có thể nghiên cứu về electron được. Vì thế ngành của mình dùng laser xung cực ngắn (atto-giây). Những năm trước ngành của mình tập trung nghiên cứu vào chất khí, những năm gần đây xu hướng làm trên chất rắn và nhóm của mình ở Viện Max Planck (Đức) và ETH Zurich (Thuỵ Sỹ) cũng đang tham gia, mở ra và đóng góp vào xu hướng này”, anh Trung cho hay.
            Lý giải về việc chọn hướng nghiên cứu khá mới mẻ này, TS Trung cười đáp, “từ bé mình đã thích môn Vật lý, môn học tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của tự nhiên, sau đó ngày bắt đầu học cao học ở KAIST (Hàn Quốc), được biết laser xung cực ngắn là một công cụ tuyệt vời để tìm hiểu sâu thêm về vật chất và các tương tác của nó nên mình theo luôn”.
            Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ về quang học lượng tử tại Viện nghiên cứu Max Planck (Đức), một phần vì những công trình anh và mọi người làm ở đây rất mới mẻ và hấp dẫn, một phần vì được các giáo sư ủng hộ tự chọn hướng nghiên cứu, Lưu Trần Trung mở rộng hướng nghiên cứu cũ, có bổ sung thêm những phương pháp mới, và làm việc ở phòng thí nghiệm mới - ETH Zurich tại Thuỵ Sỹ.
            Chia sẻ bí quyết để “gặt” nhiều học bổng nghiên cứu ở nhiều quốc gia châu Âu, anh Trung khẳng định: “Mình hy vọng các bạn trẻ hãy tự đặt cho mình những giấc mơ thật cao, thật xa. Hãy cố gắng đi nhiều, đi xa, khám phá thế giới. Đi một ngày đàng học một sang khôn. Khi các bạn đã tự đặt cho mình một mục tiêu cụ thể và một quyết tâm lớn, các học bổng hay chương trình đồng hành sẽ đến với các bạn một cách tự nhiên thôi.
            Ví dụ, bạn muốn tìm học bổng học đại học, bạn phải tự tìm hiểu thông tin và xác định cho mình là mình muốn học ở đâu, học như thế nào. Các đòi hỏi của trường đó (học bổng đó) là những gì, mình còn thiếu những chỉ tiêu nào, phải làm gì để thoả mãn những mục tiêu đó, nếu mình đầu tư 1 năm học thêm thì liệu có đạt đủ các yêu cầu đề ra không? Nếu không thì mình phải làm gì, học thêm hay nộp hồ sơ trường khác?...
            Riêng ở Châu Âu, các ngành kỹ thuật khả năng xin được học bổng Thạc sĩ khá lớn, còn Tiến sĩ thì được coi là đi làm, được trả lương cũng như các chính sách khác cho người lao động của nước sở tại. Bây giờ công nghệ phát triển, các bạn trẻ có thể tìm hiểu được một lượng lớn, đồ sộ thông tin.
            Các bạn có thể tự tìm hiểu, lúc nào cần định hướng hay kiểm định thông tin thì có thể hỏi thêm những người đi trước. Chính vì thế mong các bạn cố gắng và cố gắng hơn nữa. Chúc các bạn thêm một chút may mắn”.

            
Ông bà nội sang thăm gia đình.
            Ông bà nội sang thăm gia đình.

            Xuất bản nhiều bài báo, công bố khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế
            Chàng trai Việt với những nghiên cứu chuyên sâu đầy tâm huyết là đồng tác giả thứ nhất của 2 bài báo trên Nature, đồng tác giả của 1 bài báo trên Science và 1 bài trên Nature (in press), tác giả chính, tác giả thứ nhất, và đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học và công bố quốc tế khác.
            Anh Trung chia sẻ: “Cũng như tất cả các bạn, đồng nghiệp làm nghiên cứu khoa học đều biết, bạn khó có thể nói trước được kết quả thí nghiệm của mình sẽ như thế nào, tốt hay là không tốt. Nhưng một điều có thể nói trước là ngay khi bạn bắt đầu thiết kế thí nghiệm, bạn có thể tự xác định được cho mình tầm ảnh hưởng, mức quan trọng của nghiên cứu của mình. Điều đó đã tự quyết định mức độ bao quát các ngành, nhóm ngành nhỏ, nếu thí nghiệm của mình thành công.
            Dù vậy, nếu bạn thiết kế thí nghiệm có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, thì khả năng thành công rất thấp (vì nếu dễ thì nhiều người đã hoàn thành rồi). Phòng thí nghiệm cũ của mình chia đến 80% thời gian chỉ để làm những thí nghiệm lớn, thế nên thất bại rất là nhiều – tất nhiên là không thể công bố, nhưng nếu thành công thì kết quả có sức bao quát cao”.
            Tuy nhiên anh cũng cho biết là mô hình nghiên cứu như thế không phù hợp với hầu hết các phòng thí nghiệm trên thế giới, khi mà kết quả nghiên cứu phải được liên tục báo cáo và đánh giá.
            Say mê nghiên cứu, mỗi ngày anh Trung dành khoảng 9 tiếng (nếu không phải đo đạc gì) và 12 tiếng (nếu phải đo đạc, vì anh làm thực nghiệm) để giải quyết công việc.
            “Tuy hơi nhiều so với tiêu chuẩn Châu Âu, nhưng so với các bạn của mình ở châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore) thì vẫn còn thoải mái chán”, anh cười nói. Thời gian còn lại, anh cố gắng dành cho gia đình nhỏ và con trai.
            Khi được hỏi về việc liệu có quay trở về Việt Nam, anh Trung tâm sự, bản thân anh cũng muốn trở về quê hương nhưng điều kiện hiện tại chưa cho phép. Rất khó để có thể bắt đầu những nghiên cứu về laser xung điện cực ngắn ở Việt Nam vì tiền đầu tư quá lớn.
            “Cái mình làm là khoa học cơ bản, nên sẽ không có ứng dụng gì vào trong cuộc sống, ít nhất là trong khoảng 10, 20 năm nữa. Sau này nếu có điều kiện mình cũng muốn giúp đỡ các bạn ở nhà một cách gián tiếp, như một bạn của mình là Tuấn Anh hiện giờ làm Giáo sư (HKUST) và đang tuyển sinh viên Việt Nam làm nghiên cứu sinh”, anh nói.
            Lệ Thu
            Ảnh: NVCC

            Tuyển Việt Nam: Chuyên gia thể lực người Đức đặc biệt ấn tượng với Công Vinh

            0 Tiểu Bảo

            HLV Martin Forkel gắn thiết bị để kiểm tra thể lực các tuyển thủ /// Khả Hòa

            HLV Martin Forkel gắn thiết bị để kiểm tra thể lực các tuyển thủKhả Hòa


            Sau 2 tuần rưỡi tập trung cùng đội tuyển, HLV Martin Forkel ấn tượng đặc biệt cách lão tướng Lê Công Vinh chăm sóc cho bản thân, theo đúng những cầu thủ chuyên nghiệp cần làm.

            [VIDEO]: HLV THỂ LỰC FORKEL KHEN CÔNG VINH CHUYÊN NGHIỆP
            “Tôi vẫn luôn nhìn vào Lê Công Vinh. Cậu ấy tập luyện rất cật lực. Vinh là người giàu kinh nghiệm và biết cơ thể của mình cần gì. Hãy nhìn vào cơ thể của cậu ấy.
            Hãy nhìn cách Vinh - sau phần tập chung cùng đội tuyển, thực hiện thêm rất nhiều bài tập cho riêng mình. Công Vinh rất chuyên nghiệp và thực hiện công việc của mình theo cách tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp vẫn làm.
            Cậu ấy có cách thức chăm sóc cho sự nghiệp của mình một cách đầy chuyên nghiệp. Đây là điều rất quan trọng với mỗi cầu thủ”, HLV Martin Forkel đánh giá về ấn tượng của mình.

            Sau một thời gian làm việc cùng HLV Hoàng Anh Tuấn ở U.19 Việt Nam, chuyên gia thể lực Martin Forkel đã lên tuyển quốc gia để hỗ trợ cho HLV Nguyễn Hữu Thắng cho trận đánh lớn AFF Cup 2016 từ ngày 24.9.
            Đó là quá trình hội nhập không đơn giản như U.19 Việt Nam - tại đó ông có người bạn đồng hương giàu kinh nghiệm là Jurgen Gede rất hiểu văn hóa Á Đông. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ U.21 Đức đã hòa nhập khá nhanh.
            Tuyển Việt Nam: Chuyên gia thể lực người Đức đặc biệt ấn tượng với Công Vinh - ảnh 2
            HLV Martin Forkel vui vẻ cõng em bé tại làng SOS Khả Hòa
            Ông Forkel cho biết: “Tôi rất hài lòng với công việc ở đội tuyển. Khởi đầu cần có chút thời gian trong vấn đề giao tiếp. Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên dễ dàng.
            Ngoại trừ một số cầu thủ mới tập trung cần kiểm tra, tôi hầu như đã nắm được tình trạng thể lực của các cầu thủ sau khoảng 2 tuần rưỡi tập trung.
            Sẽ vẫn còn một số trường hợp đợi hồi phục chấn thương. Nhưng nhìn chung, tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng trong lộ trình hướng đến AFF Cup 2016 sẽ diễn ra tại Myanmar”.
            Giữa vòng vây các phóng viên, cuộc nói chuyện chớp nhoáng với HLV Martin Forkel đã dần mở rộng ra hơn. Như những chiều mưa ở Thống Nhất chẳng hạn, hoặc sự chuẩn bị cho 2 tuần tập huấn ở Hàn Quốc.
            Tuyển Việt Nam: Chuyên gia thể lực người Đức đặc biệt ấn tượng với Công Vinh - ảnh 3
            HLV Martin Forkel dầm mưa cùng đội bóng trong buổi tập chiều 13.10 Ngọc Linh
            Martin Forkel khẳng định: “Với tôi trời mưa những ngày qua tại Thống Nhất không phải là vấn đề. Ở Đức, mưa cả ngày là chuyện thường. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của đội tuyển.
            Họ đã trải qua mùa giải dài và có một chút mệt mỏi. Không như các cầu thủ U.19 Việt Nam rất sung sức và điểm rơi là giải U.19 AFC (U.19 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 14.10 - NV), tuyển Việt Nam ở trạng thái thể lực khác hẳn.
            Sự tập trung trước, sau của các tuyển thủ vì những lý do khác nhau cũng khiến quá trình rèn thể lực của đội tuyển khác U.19 Việt Nam.
            Tuy nhiên, tất cả những điều trên không phải là vấn đề quá lớn trong 2 tuần rưỡi chúng tôi làm việc với nhau. Đội tuyển chuẩn bị sang Hàn Quốc, sẽ có 2 tuần tập huấn tại đây.
            Tôi tin chừng đó là đủ. Tôi nghĩ các cầu thủ đang ở trạng thái thể lực đảm bảo cho những trận đấu thách thức tại trung tâm bóng đá quốc gia Paju, Hàn Quốc”.

            Tiểu Bảo

            Nhận xét

            Bài đăng phổ biến từ blog này

            NHÂN TÍNH 37

            BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

            ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32