PHẢN DÂN HẠI NƯỚC 03 (Thằng Tín)

-Cách mạng Việt Nam gồm hai cuộc cách mạng hợp thành: Cách mạng giải phóng dân tộc và Cách mạng vô sản
-Cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào.


                                                           Vì Nhân dân quên mình
-Thực tế xã hội đã phơi bày: Cách mạng vô sản đã không những bên bờ thất bại không thể cứu vãn, mà còn có "thành tựu" làm hình thành tầng lớp "tư sản đỏ" từ những người cộng sản lứa hậu duệ do chính cách mạng đào tạo, không những không tạo ra được những nét ưu việt nổi bật của hình thái kinh tế xã hội mới (chủ nghĩa cộng sản),mà còn phải duy trì hình thái kinh tế xã hội cũ (chủ nghĩa tư bản) để mưu cầu tồn tại.
-Mục đích của định hướng XHCN là làm cho dân chúng có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhưng giải tỏa qui hoạch Thủ Thiêm lại có hiệu ứng ngược lại. Như thế có phải là phản cách mạng và những kẻ chủ mưu (gồm các đảng viên cộng sản) có phải là bè lũ phản động?
-Tội lỗi lớn nhất của những kẻ cộng sản thoái hóa là bản thân chúng không những không tin, mà còn phá vỡ không thể phục hồi được lòng tin phải tốn biết bao xương máu mới bồi đắp nên được của quần chúng cần lao đối với Đảng cộng sản. 
-Điều đó gợi ý cho những người cộng sản chân chính phải xét lại nền tảng lý luận của triết học Mác - Lênin và tìm con đường khác để đến với chủ nghĩa cộng sản.
-Muốn thế, điều trước tiên là phải để trí não thoáng đãng, tâm hồn rộng mở, suy tư trên tinh thần tất cả là của dân, do dân và vì dân.
-Trong khi chưa tìm được con đường nào khác, vẫn đi trên con đường này để tiến lên CNXH, thì điều cấm kỵ không được làm số một là phải nỗ lực xây dựng lại lòng tin của quần chúng không được để sự uất ức, hận thù của họ dâng cao. Không được để xảy ra thêm những vụ tương tự Đồng Tâm, Thủ Thiêm...
-Phải nghiêm trị những kẻ phản dân, hại nước, những kẻ đã thành "tư sản đỏ" làm suy đồi đạo đức xã hội, những kẻ gây tội ác trong thời bình. 

----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
                         Bắt giam Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vì liên quan Vũ 'nhôm'

Chân dung cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố

19-09-2018 - 08:36 AM | Thời sự
Chân dung cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố

Ngày 18/9, cơ quan điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh.


Chân dung cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố - Ảnh 1.
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của một loạt cán bộ ở TPHCM và TP Đà Nẵng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”). Trong ảnh: Căn nhà của Vũ “nhôm” bị kê biên

Chân dung cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố - Ảnh 2.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm: Nguyễn Hữu Tín , sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Ông Nguyễn Hữu Tín (VTVNews)

Chân dung cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố - Ảnh 3.
Ông Nguyễn Hữu Tín (sinh ngày 8/10/1957), quê quán xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An hiện đang cư trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Trình độ học vấn Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. (ảnh: Báo giao thông)
Chân dung cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố - Ảnh 4.
Ông Tín nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Đại biểu HĐND TP.HCM khóa VII. Từ năm 1975 đến năm 1980: Ông Tín là sinh viên Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM. (ảnh: Vietnamnet)
Chân dung cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố - Ảnh 5.
Từ tháng 3/1981 đến tháng 9/1987: Ông Tín là Cán bộ Trung đoàn 770, Trợ lý Tổ chức động viên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ông Tín được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 16/9/1983. Từ tháng 10/1987 đến tháng 4/1995: Ông Tín chuyển ngành về làm cán bộ rồi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổng hợp Ủy ban Kế hoạch thành phố.
Chân dung cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố - Ảnh 6.
Từ tháng 5/1995 đến tháng 9/2001: Ông Tín là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch TP.HCM, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Từ tháng 10/2001 đến tháng 4/2004: Ông Tín là Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Từ tháng 5/2004 đến tháng 12/2008: Ông Tín là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM. (ảnh: Thanh niên)
Chân dung cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố - Ảnh 7.
Từ tháng 1/2009 đến tháng 10/2009: Ông Tín tiếp tục là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 5. Từ tháng 11/2009 đến nay: Ông Tín là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 5. Từ ngày 12/07/2011 đến ngày 11/12/2015: Ông Tín là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM. (ảnh: An ninh tiền tệ)
Chân dung cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị khởi tố - Ảnh 8.
Giai đoạn 2012 - 2016: Ông Tín cũng kiêm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển.

Theo Lưu Anh
VOV
 
Sếp của anh 'Năm Tín' là ai? PCT UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đang đối mặt pháp lý vụ Vũ Nhôm là ai?

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín ký quyết định giao hơn 32 ha đất cho công ty 'Thánh Gióng'?

Sau khi Công ty 7/5 giải thể tháng 12/2014, UBND TP.HCM đã ra quyết định chấm dứt 'tạm giao' 324.000m2 đất cho Công ty 7/5, thay vào đó là giao cho Công ty TNHH A Sung. Đáng chú ý, Công ty TNHH A Sung duy nhất có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản tại Việt Nam lại chỉ mới thành lập cuối tháng 9/2013, ban đầu chuyên về giáo dục; vốn điều lệ từ 1.000.000 đồng tăng lên 250.000.000.000 đồng sau đúng 37 ngày.
Dự án bất động sản, áp giá bồi thường không hợp lý
Như báo NB&CL đã thông tin, vào 30/6/2004, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua ký Quyết định 3243/QĐ-UB về "tạm giao đất" cho Công ty 7/5 thực hiện dự án khu dân cư 7/5 tại Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9.
Quyết định trên không thấy bất cứ thống kê nào về số lô thửa, tờ bản đồ, bản vẽ hiện trạng,… hay số hộ dân đang cư ngụ, sản xuất, canh tác (?)
Cơ sở sản xuất gỗ của ông Vũ Văn Cường tại 126/4 Giãn Dân, Phường Long Thạnh Mỹ trước khi bị cưỡng chế tháo bỏ.
Và từ quyết định "tạm giao" vốn không thấy ghi trong điều, khoản nào của Luật đất đai hiện hành (về giao đất cho dự án nhà ở), UBND Quận 9 đã thực hiện các bước phê duyệt phương án, áp giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại… cho các hộ dân đang cư ngụ, sản xuất, canh tác trong khu vực đất "tạm giao" nói trên.
Đáng chú ý, ngày 25/4/2007, UBND Quận 9 ban hành Quyết định 291/QĐ-UBND về việc"Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 do công ty 7/5 làm chủ đầu tư".
Quyết định 291/QĐ-UBND này nêu rõ: "Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do đây là dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Giao Hội đồng BTGPMB trao đổi với chủ đầu tư để có mức hỗ trợ thêm cho các hộ dân tương đối phù hợp với các dự án khác gần kề…"
Ngày 21/9/2010, Phó Chủ tịch UBND Quận 9 Nguyễn Văn Thành ra Quyết định 1496/QĐ-UBND-BBT về "Công bố giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư" đối với hộ ông Nguyễn Thanh Oai.
Gia đình ông Oai được bồi thường 231.591.000 đồng cho gần 7.000m2 đất và vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, trong đó chỉ bồi thường 2.00m2 đất trồng cây lâu năm với giá 105.000 đồng/m2, diện tích còn lại không bồi thường.
Tới ngày 14/7/2015, UBND Quận 9 đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất và sau đó rốt ráo thực hiện cưỡng chế.
Những khuất tất cần được làm rõ
Như Báo NB&CL đã phân tích, việc UBND Quận 9 chỉ căn cứ quyết định "tạm giao đất" của UBND TP.HCM để phê duyệt phương án bồi thường, ra các quyết định thu hồi, cưỡng chế… là thiếu cơ sở pháp lý vững chắc.
Tiếp đó, dự án trên liên tục thể hiện sự thiếu minh bạch trước khi người dân bị thu hồi đất, cụ thể: Người dân không được thông báo Công ty 7/5 đã giải thể vào 27/12/2014; chỉ biết UBND TP.HCM đã "chấp thuận đầu tư dự án khu dân cư 7/5 do Công ty TNHH A Sung làm chủ đầu tư" qua một Thông báo cưỡng chế của UBND Quận 9; chỉ biết Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín ký Quyết định 3066/QĐ-UBND chấp thuận giao 321.301m2 đất cho Công ty TNHH A Sung thực hiện dự án khu dân cư 7/5 vào ngày 25/6/2015 thông qua báo chí…
Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín ký giao hơn 32ha đất cho Công ty TNHH A Sung.
Lúc này, nghi vấn đã đổ dồn về phía chủ đầu tư: Công ty TNHH A Sung nào đó có phải là doanh nghiệp nhà nước để được giao đất do nhà nước thu hồi, áp giá bồi thường và không qua đấu giá?
Theo tìm hiểu, hiện chỉ có 01 Công ty TNHH có tên "A Sung" đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Cụ thể, Công ty TNHH A Sung đăng ký lần đầu vào 23/9/2013, trụ sở tại Quận 12; kinh doanh lĩnh vực dạy ngoại ngữ, dạy nghề; vốn điều lệ 1.000.000.000 đồng; thành viên góp vốn gồm ông Trần Ngọc Thổ (100.000.000 đồng, 10%) và bà Trần Thị Oanh Oanh (900.000.000 đồng, 90%). Ông Thổ là Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
37 ngày sau, vào 30/10/2013, Công ty TNHH A Sung đăng ký thay đổi lần 1, tăng vốn điều lệ lên 250.000.000.000 đồng; ông Trần Ngọc Thổ góp 225.000.000.000 đồng (90%); bà Trần Thị Oanh Oanh góp 25.000.000.000 đồng (10%). Ông Thổ là Giám đốc.
Ngày 11/11/2013, Công ty TNHH A Sung đăng ký thay đổi lần 2, bổ sung một số tên ngành mới như kinh doanh mỹ phẩm; kinh doanh bất động sản…; vốn điều lệ vẫn 250.000.000.000 đồng, nhưng tỉ lệ vốn góp thay đổi, ông Trần Ngọc Thổ giảm xuống còn 25.000.000.000 đồng (10%); bà Trần Thị Oanh Oanh tăng lên 225.000.000.000 đồng (90%). Ông Thổ là Giám đốc.
Ngày 6/7/2016, Công ty TNHH A Sung đăng ký thay đổi lần 3, thành viên Trần Thị Oanh Oanh được thay bằng Công ty CP Tae Kwang Vina Industrial đóng tại Đồng Nai, nắm giữ 225.000.000.000 đồng (90%) vốn điều lệ. Ông Thổ vẫn là Giám đốc.
Ngày 9/2/2017, Công ty TNHH A Sung đăng ký thay đổi lần 4, Công ty CP Tae Kwang Vina Industrial tăng vốn góp lên 249.975.000.000 đồng (99,99%); Công ty TNHH TK2 giữ 0,01% vốn góp (25.000.000 đồng) thay cho thành viên Trần Ngọc Thổ (vẫn là Giám đốc).
Và tới 22/2/2017, Công ty TNHH A Sung đăng ký thay đổi lần thứ 5, đại diện theo pháp luật thay ông Trần Ngọc Thổ là một người Hàn Quốc; 02 thành viên ban đầu là ông Thổ, bà Oanh được thay bằng một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (giữ 99,99% vốn góp) và Công ty TNHH TK2 (thành lập vào 09/04/2016) giữ 0,01% vốn góp kiểu… "tượng trưng".
Từ đây, UBND TP.HCM sẽ phải trả lời cho nhân dân và công luận: Căn cứ nào để quyết định "tạm giao đất" cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở và áp giá bồi thường hỗ trợ 105.000 đồng/m2?
Việc Công ty CP Tae Kwang Vina Industrial nắm giữ tới 99,99% vốn của Công ty TNHH A Sung diễn biến như thế nào...?
Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Kiên Giang



Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị bắt


Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và 2 người khác bị cảnh sát bắt tạm giam do sai phạm quản lý đất đai có liên quan đến Vũ "nhôm".
Ngày 19/11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM) về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cuu Pho chu tich TP.HCM Nguyen Huu Tin bi bat hinh anh 1
Ông Nguyễn Hữu Tín.
Ngoài ông Tín, cơ quan cảnh sát điều tra còn bắt tạm giam 2 người khác có cùng tội danh trên, gồm Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TNMT TP.HCM) và Trương Văn Út (Phó trưởng phòng Quản lý đất đai Sở TNMT TP.HCM).
Việc tống đạt các quyết định trên đến các bị can được thực hiện sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao có các quyết định phê chuẩn vào cùng ngày.
Ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út bị bắt tạm giam do liên quan đến cuộc điều tra mở rộng của cảnh sát đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") tại vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với sai phạm xảy ra tại dự án số 15 Thi Sách và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM).
Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với ông Nguyễn Hữu Tín.

Ông Nguyễn Hữu Tín liên quan thế nào với Vũ 'nhôm'?

Ông Nguyễn Hữu Tín làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM trong giai đoạn 2004-2008 và 2011-2015. Khoảng thời gian giữa hai giai đoạn trên, ông Nguyễn Hữu Tín làm Bí thư Quận ủy quận 5.
Trung tuần tháng 9, ông Nguyễn Hứu Tín và Đào Anh Kiệt có tên trong số 8 người bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố do liên quan vi phạm của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ở TP.HCM và Đà Nẵng.
Trong vụ án này, ông Tín và cấp dưới chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo xác minh, giữa năm 2015, ông Tín ký quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” thuê khu đất hơn 2.300 m2 tại số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) trong thời hạn 50 năm. Văn bản cho thuê có nội dung yêu cầu công ty Bắc Nam 79 không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Cuu Pho chu tich TP.HCM Nguyen Huu Tin bi bat hinh anh 2
Cao ốc phức hợp Madison tại góc đường Thi Sách - Cao Bá Quát. Ảnh: Lê Quân.
Sau khi vào tay của Vũ "nhôm", tháng 9/2015, khu đất được khởi công xây dựng cao ốc phức hợp Madison tại góc đường Thi Sách - Cao Bá Quát. Dự án này đang hoàn thiện phần thô, dự kiến giao cho khách hàng trong năm nay.
Nằm ở vị trí khu đất vàng trung tâm quận 1 với một block cao 18 tầng, quy mô hơn 100 căn hộ và khoảng 70 căn Office-tel, dự án có giá bán từ 3.500-7.000 USD/m2.
Mới đây, ngày 10/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Hữu Tín và 4 cán bộ dưới quyền liên quan vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Trong số 4 người cùng bị khởi tố hôm đó do sai phạm về quản lý, sử dụng lô đất rộng hơn 6.000 m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng có nguyên Giám đốc Sở TNMT Đào Anh Kiệt.
Ở vụ án này, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được Bộ Tài chính giao cho Sabeco xây dựng trụ sở văn phòng và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng theo phương án sắp xếp và xử lý nhà đất công.
Tháng 6/2015, dựa trên tờ trình của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường lúc đó là ông Đào Anh Kiệt, ông Nguyễn Hữu Tín đã ký quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl thuê đất 50 năm, trả tiền một lần để xây dựng dự án khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị và cao ốc văn phòng cho thuê.
Quyết định của ông Tín trái với quyết định của Bộ Tài chính.

Vì sao ông Nguyễn Hữu Tín cùng 2 thuộc cấp bị bắt?

19/11/2018 22:04

(NLĐO)- Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cùng 2 thuộc cấp Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út bị khởi tố, bắt tạm giam vì đã ký các quyết định cho thuê, bán các lô "đất vàng" ở 15 Thi Sách và 2-4-6 Hai Bà Trưng với giá "bèo".

Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM) về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ông Tín, 2 người từng là thuộc cấp của ông Tín là nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP HCM Đào Anh Kiệt và Phó phòng quản lý đất đai - Sở TN-MT TP HCM Trương Văn Út cùng bị bắt vì tội danh nêu trên.
Vì sao ông Nguyễn Hữu Tín cùng 2 thuộc cấp bị bắt? - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Hữu Tín (bìa trái) cùng 2 cựu thuộc cấp Đào Anh Kiệt (giữa) và Trương Văn Út (bìa phài) - Ảnh: Bộ Công an
Việc khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can nêu trên là trong quá mở rộng điều tra các vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với sai phạm xảy ra tại dự án số 15 Thi Sách (TP HCM) và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai đối với sai phạm xảy ra tại dự án 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (TP HCM) liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"). Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao có các quyết định phê chuẩn, ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên.
Theo tìm hiểu, khi còn đương chức Giám đốc Sở TN-MT TP HCM, vào ngày 1-6-2015, ông Đào Anh Kiệt đã ký văn bản đề xuất UBND TP HCM xem xét quyết định cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (Vũ "nhôm" làm giám đốc) thuê hơn 2.300 m2 đất tại số 15 Thi Sách (quận 1), thời hạn thuê 50 năm. Khoảng giữa năm 2015, ông Nguyễn Hữu Tín ký quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm" thuê khu đất hơn 2.300 m2 tại số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) trong thời hạn 50 năm. Quyết định này yêu cầu công ty Bắc Nam 79 không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Vì sao ông Nguyễn Hữu Tín cùng 2 thuộc cấp bị bắt? - Ảnh 2.
Công trình tòa nhà Madison đang gấp rút thi công tại số 15 Thi Sách - Ảnh: Lê Phong
Ông Trương Văn Út, phó phòng quản lý đất đai của Sở TN-MT được xác định là người tham mưu tờ trình về việc giao đất cho giám đốc sở ký.
Liên quan đến khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP HCM của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Tổng Công ty Sabeco).
Trong vụ án này, theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, Sabeco được Bộ Tài chính cho phép sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng để xây dựng trụ sở văn phòng Sabeco và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng theo phương án sắp xếp, xử lý nhà đất công. Tuy nhiên, dựa trên tờ trình của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Anh Kiệt, vào tháng 6-2015, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín ký quyết định chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl thuê khu đất với thời gian 50 năm để xây dựng dự án khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị, hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê.
Vì sao ông Nguyễn Hữu Tín cùng 2 thuộc cấp bị bắt? - Ảnh 3.
Trong các sai phạm về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của Sabeco có việc Sabeco bán lô "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng với giá "bèo", gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước - Ảnh: Hoàng Triều
Quyết định trên trái với phương án xử lý nhà, đất của Bộ Tài chính đối với khu đất này. Ngoài ra, nếu Sabeco không có nhu cầu sử dụng lô đất này và giao lại cho nhà nước thì UBND TP HCM phải giao đất qua đấu giá quyền sử dụng đất chứ không phải tự ý giao chỉ định cho Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl, để rồi sau đó Sabeco thanh lý toàn bộ cổ phần sở hữu trong Sabeco Pearl cho Công ty CP Attland (1 trong 4 cổ đông sáng lập Sabeco Pearl, vốn điều lệ ban đầu chiếm 23%) với giá bèo.
Ninh Cơ




Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín liên quan Vũ 'nhôm' thế nào?


Ông Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố do liên quan vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").
Trao đổi với Zing.vn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết sau khi cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố, thành phố chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.
"Thời điểm này để cơ quan điều tra làm việc, thành phố chưa có thêm thông tin gì. Sau khi có kết luận TP sẽ có thông báo tới mọi người", ông Tuyến nói.
Liên quan tới các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố với ông Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM.
Ông Nguyễn Hữu Tín làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM trong giai đoạn 2004-2008 và 2011-2015. Khoảng thời gian giữa hai giai đoạn trên, ông Nguyễn Hữu Tín làm Bí thư Quận ủy quận 5.
Cuu Pho chu tich TP.HCM Nguyen Huu Tin lien quan Vu 'nhom' the nao? hinh anh 1
Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng ông Nguyễn Hữu Tín. Ảnh: Lê Trai.
Trong giai đoạn làm phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2015, ông Tín ký văn bản 571 vào ngày 14/8/2015, bán chỉ định mặt bằng số 129 Pasteur (phường  6, quận 3) cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm".
Hiện ngoài cổng căn biệt thự này có 2 bảng tên là Công ty cổ phần đầu tư Peak View và Công ty TNHH Saigon Premier.
Trước đó, tháng 6/2015, ông Tín ký quyết định chấp thuận cho công ty này thuê khu đất hơn 2.300 m2 tại số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1). Trong đó có nội dung yêu cầu không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Vào ngày 22/6/2011, UBND TP có quyết định 3163 cho phép công ty của Vũ "nhôm" sử dụng khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1) với thời hạn 50 năm.
Khu đất này được Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 28/5/2012.
Cuu Pho chu tich TP.HCM Nguyen Huu Tin lien quan Vu 'nhom' the nao? hinh anh 2
Mặt bằng số 129 Pasteur. Ảnh: Ngân Giang.
Theo tìm hiểu, khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực nằm sát khuôn viên Thư viện Tổng hợp, cạnh một tòa nhà văn phòng đang xây dựng dang dở, hiện tại đã ngưng thi công.
Khu đất này từng được UBND TP.HCM cho phép sử dụng để mở rộng Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM làm thư viện thiếu nhi, được chấp thuận từ trước năm 1995.
Từ đó đến nay, UBND TP chưa có một văn bản nào phủ nhận chủ trương dùng lô đất này để xây dựng thư viện thiếu nhi, nhưng lại cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 thuê.
Công ty này đã có văn bản xin được phê duyệt quy hoạch công trình phức hợp 25 tầng, mật độ xây dựng 40%, tổng diện tích xây dựng hơn 13.000 m2.
Tuy nhiên, thông tin xẻ đất thư viện làm cao ốc văn phòng bị phản đối,  Công ty 79 cho biết sẽ sửa chữa, cải tạo khu nhà cũ ở khu vực này để làm văn phòng ba tầng với tổng diện tích 590 m2.
Thành phố cũng đề nghị hoán đổi khu đất ở vị trí khác, tại thời điểm đó doanh nghiệp này chấp thuận.
Cuu Pho chu tich TP.HCM Nguyen Huu Tin lien quan Vu 'nhom' the nao? hinh anh 3
Khu đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Ngân Giang.
Trước đó, trong cuộc họp báo của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2018, Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết thành phố có 2 trách nhiệm, một là quản lý quy hoạch, hai là tham mưu thẩm định giá.
Ông cho biết ở TP.HCM có một số mặt bằng nhà, đất đã được giao cho Vũ "nhôm" nhưng phần lớn là địa chỉ nhà đất do bộ, ngành Trung ương quản lý. Về mặt thẩm quyền, chuyển các địa chỉ trên giao cho đơn vị sản xuất, kinh doanh, rồi chuyển sang mục đích khác là chuyện của các bộ ngành Trung ương và phải có ý kiến ở cấp cao hơn để thẩm định việc đó.

Ngân Giang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32