BÍ ẨN KHOA HỌC 75/13

(ĐC sưu tầm trên NET)
 

Hồ sơ chưa giải mã - Tập 14

UFO phát sáng trên căn cứ quân sự bí ẩn nhất thế giới

Các thợ săn UFO phát hiện một vật thể bay không xác định phát ra ánh sáng kỳ lạ ở Khu vực 51, căn cứ quân sự bí ẩn nhất thế giới.   

Nhóm thợ săn UFO SecureTeam 10 chia sẻ cảnh quay ghi lại vật thể được cho là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đang bay trên Khu vực 51 một trong những căn cứ quân sự bí ẩn nhất thế giới tại Nevada, Mỹ, Express hôm 25.5 đưa tin.
Trong video, một vật thể bay lơ lửng trên bầu trời, phát ra ánh sáng kỳ lạ rồi tăng dần độ cao, chao liệng từ bên này sang bên kia trước khi biến mất. Theo Tyler Glockner, trưởng nhóm SecureTeam 10, đoạn video được quay vào khoảng thập niên 1980-1990 phía trên Khu vực 51.
 ufo phat sang tren can cu quan su bi an nhat the gioi hinh anh 1
Các thợ săn UFO đã phát hiện vật thể bay không xác định bay phía trên vùng 51. (Ảnh minh họa).
Cơ sở thử nghiệm quân sự Khu vực 51 trở thành tâm điểm chú ý của những người theo thuyết âm mưu và các nhà UFO học từ cuối những năm 1970. Nhiều giả thuyết cho rằng Khu vực 51 là nơi Mỹ giam giữ người ngoài hành tinh và nghiên cứu công nghệ của họ.
Tổ hợp quân sự này nằm giữa lòng hồ khô cạn ở phía đông bắc và một ngọn núi nhỏ ở phía tây, được canh giữ cẩn mật với hàng rào lính gác có vũ trang xung quanh.
Nhà chức trách Mỹ thiết lập vùng cấm bay rộng 37 x 40km xung quanh Khu vực 51. Các điểm cao xung quanh như đỉnh Freedom Ridge and White Sides Peak, nơi có thể nhìn xuống căn cứ từ xa, cũng bị hạn chế người qua lại.
Nhà chức trách Mỹ cho biết Khu vực 51 là nơi thử nghiệm công nghệ trong các dự án bí mật của không quân. Những chiếc máy bay nổi tiếng từng được phát triển tại đây gồm máy bay do thám U-2, SR-71 Blackbird và chiến đấu cơ tàng hình F-117A Nighthawk.
Theo PV (Vnexpress)

UFO bất ngờ lơ lửng ngay trên căn cứ quân sự Mỹ

authorĐăng Nguyễn - Sputnik Thứ Tư, ngày 15/11/2017 18:15 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Cộng đồng UFO tranh luận sôi nổi về hình ảnh vật thể lạ giống như đĩa bay của người ngoài hành tinh, xuất hiện ngay trên căn cứ quân sự Mỹ ở California. ufo bat ngo lo lung ngay tren can cu quan su my hinh anh 1

Bức ảnh UFO do Keith Bradshaw chụp được ngay trên căn cứ quân sự Mỹ.
Theo Sputnik News, một người tên Keith Bradshaw chụp lại bức ảnh vật thể lạ nghi UFO lơ lửng phía trên Trung tâm Hàng không Vũ khí Hải quân tại California, Mỹ.
Bradshaw nói bức ảnh được chụp năm 2007 nhưng anh chỉ mới công bố chúng cho đến gần đây vì lo sợ những vấn đề phát sinh. Người đàn ông nói chứng kiến UFO trong khoảng 10 phút, bên cạnh đó là một trực thăng quân sự.
"Thứ đó chao đảo gần mặt đất, rất không ổn định. Sau đó nó đứng yên tại chỗ, bay thẳng lên đến một độ cao nhất định rồi giữ nguyên như vậy khoảng vài phút. Tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động gì phát ra từ nó", Bradshaw kể lại.
"Tôi không cho rằng có người lái bên trong vật thể lạ, nhưng tôi nảy ra ý nghĩ phi công trên trực thăng bằng cách nào đó đang điều khiển vật thể lạ từ xa", Bradshaw nói.
Bradshaw gửi những hình ảnh này đến các chuyên gia UFO hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chưa ai có thể kết luận đây là ảnh thật hay giả.
"Đây có thể là một trong số những bức ảnh UFO gây tranh cãi nhất lịch sử", Philip Mantle, một người săn UFO cho biết. Mantle chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy trong hơn 40 năm nghiên cứu.
Jason Gleaves, từng phục vụ trong Không quân Hoàng gia Anh, hiện làm việc với tập đoàn BAE Systems, tin rằng bức ảnh này có khả năng là thật.

Khoảnh khắc “phi đội 6 UFO” rực sáng trên bầu trời Ukraine

authorĐăng Nguyễn - Daily Star Thứ Ba, ngày 14/11/2017 04:55 AM (GMT+7)

(Dân Việt) 6 vật thể bay không xác định phát sáng trên bầu trời đã khiến nhiều người xem cảm thấy kinh ngạc

Theo Daily Star, đoạn video ghi lại hình ảnh “phi đội 6 UFO” xuất hiện theo đội hình trên bầu trời một ngôi làng ở Ukraine.
Những đốm sáng này xuất hiện trong vài phút thì bất ngờ có chuyện lạ xảy ra. Từng đốm sáng hạ độ cao, trông giống như đang rơi xuống và sau đó bất ngờ biến mất.
Đoạn video quay từ hồi tháng 9 năm nay, nhưng chỉ mới xuất hiện trên internet. Người đăng tải video viết đoạn mô tả: “Chúng không phải là đèn lồng Trung Quốc vì không có dấu hiệu của lửa”.
 khoanh khac “phi doi 6 ufo” ruc sang tren bau troi ukraine hinh anh 1
Những đốm sáng bị nghi là UFO xuất hiện trên bầu trời Ukraine.
Video thu hút hàng ngàn lượt xem trên mạng xã hội. Người xem đưa ra bình luận khác nhau về quan điểm riêng của họ.
“Tôi từng quay phim về UFO”, một người xem nói. “Đây là đoạn video UFO sống động nhất mà tôi từng thấy. Chúng rõ ràng là thật”.
Người khác nói: “Đó có thể là một phi đội máy bay không người lái có khả năng phát sáng”.
Trước làn sóng tranh luận sôi nổi, quân đội Ukraine cũng phải chính thức lên tiếng. Phát ngôn viên quân đội Ukraine nói người dân không có gì phải quá lo lắng. "Đây thực chất là ánh đèn của lính thủy đánh bộ Ukraine trong một cuộc tập trận quân sự", phát ngôn viên này cho biết.

UFO hình kim cương xuất hiện trên biển rồi chui vào “cổng trời”

authorTrà My - Express Thứ Hai, ngày 13/03/2017 18:55 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Có người cho rằng đây là tàu của người ngoài hành tinh giúp dọn sạch rác trên biển   

Theo một đoạn video được đăng tải gần đây trên Youtube, một UFO hình kim cương kì quái đã xuất hiện lơ lửng trên biển và sau đó biến mất qua “cổng trời”.
Đoạn video được đăng tải trên kênh “Khu vực 51 2” đang được bàn tán sôi nổi bởi những người yêu thích UFO.
Theo đoạn phim, vật thể không xác định (UFO) có hình trụ dài với vầng sáng bao quanh. Tuy nhiên sau đó nó có vẻ như di chuyển lên phía trên, tiến vào các đám mây và biến mất, Express viết.
“Khu vực 51 2” cho biết đoạn video được quay bởi một ngư dân Đan Mạch vào tháng 11.2016. Tuy nhiên, họ không nói thêm bất kỳ chi tiết nào khác.
 ufo hinh kim cuong xuat hien tren bien roi chui vao “cong troi” hinh anh 1
Theo đoạn phim, vật thể không xác định (UFO) có hình trụ dài với vầng sáng bao quanh
Nhiều người cho rằng đoạn video chỉ đơn giản là xử dụng kĩ xảo để lừa khán giả.
Một người xem viết trên YouTube: "Các bạn đang làm kĩ xảo rất tuyệt vời. Tôi hy vọng một ngày nào đó các bạn có thể thực hiện một video với đầy UFO chiến đấu”.
Tuy nhiên, một số người lại nghĩ đây là một cảnh quay thật. Họ nói nó trông giống một UFO huyền thoại được gọi là Black Knight Satellite.
Người dùng Youtube Robert Kimball bình luận: "Hình thù khổng lồ đó sẽ được đưa lên tàu mẹ đang trốn trong đám mây đen.
"Chúng ta đang có những người bạn ngoài hành tinh nhiệt tình giúp đỡ dọn sạch rác của chúng ta, bắt đầu với đại dương. Hãy vui vì điều đó".

Chile công bố video UFO ẩn hiện, phụt khí lạ trên bầu trời

authorĐăng Nguyễn - Daily Mail Thứ Ba, ngày 10/01/2017 04:55 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Chile mới đây đã công bố video về một vật thể bay không xác định (UFO) lọt vào radar hải quân, sau hơn hai năm điều tra không có kết quả   

Theo Daily Mail, CEFAA, cơ quan chuyên điều tra UFO của chính phủ Chile đã nghiên cứu đoạn video suốt 2 năm qua mà không thể xác định được vật thể lạ bay trong không phận nước này.
Một trực thăng của hải quân Chile tuần tra ngoài khơi ngày 11.2014 thì phát hiện một vật thể bay không xác định phía trước.
Phi công ngay lập tức hướng camera đến vật thể lạ và phóng lớn hình ảnh bằng tia hồng ngoại để xác định rõ mục tiêu.
 chile cong bo video ufo an hien, phut khi la tren bau troi hinh anh 1
Chính phủ Chile nghiên cứu đoạn video về UFO bí ẩn suốt hơn 2 năm không có kết quả.
UFO bay lượn theo chiều ngang, giữ tốc độ ngang với trực thăng, ở khoảng cách 56-64 km. Phi công nhiều lần cố gắng liên lạc bằng tần số radio tiêu chuẩn nhưng không nhận được phản hồi.
Phi hành đoàn cũng liên lạc với sân bay địa phương và căn cứ quân sự trên đất liền để giúp xác định mục tiêu nhưng không cơ quan nào biết về vật thể này.
Vật thể lạ xuất hiện trên màn hình radar và được ghi hình khoảng 10 phút. Camera cũng ghi lại cảnh UFO đẩy một chất lạ vào không khí, giống như khí gas. Cảnh tượng này chỉ có thể quan sát được bằng máy quang phổ hồng ngoại.
 chile cong bo video ufo an hien, phut khi la tren bau troi hinh anh 2
UFO phụt khí lạ chỉ có thể quan sát được bằng máy quang phổ hồng ngoại.
UFO được ghi hình bằng thiết bị camera trinh sát SAR trong điều kiện ánh sáng ban ngày và dần biến mất vào mây. Các radar gần khu vực bay chỉ phát hiện được trực thăng mà không phát hiện được UFO.
Nguồn tin trên Huffington Post cho biết, đài quan sát không lưu gần đó xác nhận không có bất cứ máy bay dân sự, quân sự nào hiện diện trong khu vực. Không một máy bay nào được pháp bay trong không phận mà phi công Chile phát hiện ra UFO.
 chile cong bo video ufo an hien, phut khi la tren bau troi hinh anh 3
Radar xung quanh khu vực không thể xác định được UFO này.
Tướng Ricardo Bermúdez, Giám đốc CEFAA nói trong cuộc điều tra: “Chúng tôi không biết đây là vật thể gì, nhưng chúng tôi cũng không thể phủ nhận tin đồn về vật thể lạ này”.
Hai năm qua, CEFAA đã liên lạc với nhiều cơ quan cũng như các nhà vật lý thiên văn, kỹ sư hàng không, nhà phân tích hình ảnh video nhưng không một ai giải thích được bí ẩn này. Vật thể lạ cũng có thể là mảnh vỡ của vệ tinh rơi xuống vùng biển Chile.

Tiết lộ sốc về cuộc đụng độ đẫm máu giữa Liên Xô và người ngoài hành tinh

Tiết lộ gây sốc mới nhất cho biết, khi Chiến tranh Lạnh xảy ra , Liên Xô đã bị đe dọa bởi tàu vũ trụ bí ẩn của người ngoài hành tinh đã bắn rơi máy bay và đốt cháy căn cứ quân sự của Liên Xô.
Trong những năm 1940 và 1950, các báo cáo bí mật của Mỹ về vật thể bay không xác định (UFO) thường xuyên đề cập đến việc người ngoài hành tinh đã bắt cóc một người Mỹ. Nhưng những báo cáo sau này còn đáng sợ hơn khi đề cập đến các cuộc gặp gỡ bí ẩn giữa người ngoài hành tinh và con người ở Trái đất.
Những báo cáo cũng cho biết, Liên Xô trong thời điểm đó đã tăng cường các cuộc tiếp xúc với người ngoài hành tinh khi ngày càng gia tăng các tàu vũ trụ xâm nhập không phận Nga.
Nhà nghiên cứu UFO Paul Stonehill cho rằng: "Liên Xô đã nhiều lần bị sốc rất khi số lượng UFO xâm nhập biên giới của họ và về cơ bản UFO toàn quyền làm những gì họ muốn mà không cần bất kỳ sự kiểm soát của điện Kremlin”.
Paul Stonehill quả quyết: “Trong suốt thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô thường xuyên đụng độ với UFO trong không gian”.
Ông Stonehill nói: "Điện Kremlin đã không thể làm được điều gì để kiểm soát tình hình lúc đó, mặc dù quân đội Liên Xô lúc đó đã được lệnh bắn hạ các UFO”.
Tác giả Paul Stonehill có bài viết được xuất bản bằng 11 thứ tiếng, đã khai quật được những thông tin bí mật từ những hiện tượng ở Liên Xô.
Một chương trình nghiên cứu bí mật gọi là Setka được thành lập vào năm 1977 sau sự cố Petrozavodsk trong đó có 48 UFO xuất hiện trong bầu trời trên khắp Liên Xô.
Sự việc lên đến đỉnh điểm trong thành phố công nghiệp Petrozavodsk khi một đối tượng phát sáng khổng lồ xuất hiện trên cao và chiếu ánh sáng cực mạnh về phía Trái đất.
Theo tiết lộ của Paul Stonehill, đã xảy ra một cuộc gặp gỡ đẫm máu giữa người ngoài hành tinh và lực lượng Liên Xô xảy ra vào năm 1953 ngay sau cái chết của Joseph Stalin.
Một UFO lớn xuất hiện, ban đầu các nhân chứng nghĩ rằng đó là quả khinh khí cầu xuất hiện ở Taiga, Siberia.
Lãnh đạo quân sự của Liên Xô đã cử một đội đặc biệt đến khu vực. Vụ việc này cũng được phóng viên tờ Washington Post kể lại.
Theo lời của phóng viên Nick Mann, ngày 13.11.1987, vào lúc 8 giờ 35 phút sáng, đơn vị quân đội đã phát hiện một “đĩa bay” nhờ rađar và đã bắn rơi vật thể này bằng tên lửa, Đối tượng rơi xuống đất và vỡ tan.
Cũng theo Nick Mann, tiếp đó, trong số những mảnh vỡ có một loài sinh vật đầu to, thở bằng vòi chứ không bằng mũi. Họ nối tay vào nhau qua một sợi xích và đột nhiên… họ bị hút vào quả cầu. Quả cầu gầm rú rồi trở nên trắng như tuyết. Nó nở phình ra rồi nổ tung. Hai người lính đã kể lại cho Mann chuyện này và cho biết 23 người khách lạ chết tại chỗ. Các chuyên gia giám định đã chỉ ra rằng thành phần hóa học trên thi hài những người bị chết làm bằng… đá. Các nhà nghiên cứu kết luận, một nguồn năng lượng bí mật đã tác động lên người họ, làm cơ thể họ bị biến dạng hẳn.
Đối tượng lạ phát sáng ở Petrozavodsk.
Tuy nhiên, sau này, vào khoảng thời gian giữa những năm 1960, một mật lệnh đã được ban hành cho các lực lượng của Liên Xô đã chỉ thị nghiêm ngặt "không bắn vào UFO, để họ một mình".
Ông Stonehill cho biết: "Những người này (UFO) sẽ chống lại và phá hủy bất cứ đơn vị nào sẽ bắn vào họ. Họ sẽ bắn tan máy bay và trong một số trường hợp, các UFO là đối tượng chủ động tấn công đầu tiên”.
Nhưng bất chấp những cuộc đụng độ bạo lực, ông cho biết hầu hết các cuộc gặp gỡ của Liên Xô với người ngoài hành tinh chỉ đơn giản là để “quan sát các hoạt động”.
Theo một tài liệu của trang tin Sputinik, vào thời hoàng hôn của Liên Xô, trong Bộ Quốc phòng Liên Xô đã xuất hiện một đơn vị mới để giải quyết những vấn đề bí ẩn nhất, thậm chí ... cố gắng thiết lập liên lạc với người ngoài hành tinh.
Đơn vị này được gọi là "Ban nghiên cứu khả năng lạ thường của con người và các loại vũ khí đặc biệt". Nhóm đặc nhiệm bí mật mang phiên hiệu "Đơn vị 10003"… Trong cuộc đàm đạo với phóng viên tờ "Komsomolskaya Pravda", người chỉ huy đơn vị 10003, Tiến sĩ Kỹ thuật và Tiến sĩ Triết học, trung tướng Alexei Savin cho biết rằng, vào cuối những năm 1980, nhóm nhà tâm linh học đã hướng tới Bộ trưởng Quốc phòng Dmitry Yazov đề nghị thiết lập sự hợp tác. Họ báo cáo rằng họ có thể tìm kiếm các phương tiện quân sự mất tích một cách bí ẩn, cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp, điều trị các binh sĩ bị thương và bệnh nặng… Tướng Savin đã được giao nhiệm vụ tìm hiểu vấn đề và báo cáo cho Ban chỉ huy quân đội Liên Xô. Ông đã thành lập một ủy ban gồm các bác sĩ, các nhà vật lý, các chuyên gia quân sự và dân sự để nghiên cứu khả năng của các nhà ngoại cảm. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề, tướng Savin đã báo cáo rằng ".. trong nhóm nhà tâm linh học có một số người rất tài năng". Tổng tham mưu trưởng, Tướng Mikhail Moiseyev rất quan tâm đến nội dung này và đề nghị thành lập một đơn vị đặc nhiệm chuyên nghiên cứu khả năng lạ thường của con người, kể cả nhận thức ngoại cảm.
Giấc mơ không gian thời Liên Xô.
Đơn vị mới chỉ gồm 10 người, họ đã làm việc trong một văn phòng ở trung tâm Moscow với đường dây nóng liên lạc với chính phủ, tại đó đã tổ chức các cuộc họp, thảo luận và thí nghiệm. Ngay cả sau sự sụp đổ của Liên Xô, đơn vị10003 vẫn tiếp tục làm việc trong thành phần Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Người đỡ đầu không chính thức hoạt động của "Ủy ban nghiên cứu về cận tâm lý" là cháu gái của bác sĩ tâm thần nổi tiếng Nga Vladimir Bekhterev — Viện sĩ Natalya Bekhtereva, Giám đốc Viện Não, một trong những chuyên gia tâm lý và thần kinh nổi tiếng nhất trên thế giới.
Vào đầu những năm 2000, tình hình trong Bộ Quốc phòng đã thay đổi. Cuối năm 2003, Tổng thống đã ký sắc lệnh giải thể đơn vị bí mật. Và trong năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov đã ra chỉ thị giải thể Tổ bộ môn đào tạo sĩ quan ngoại cảm. Phải chăng đó là một quyết định quá vội vàng? Hoặc "đơn vị 10003" đã hoàn thành sứ mệnh của mình? Cho đến nay đó là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Ông Stonehill đã nói chuyện với cựu nhân viên tình báo quân sự, các quan chức chính phủ và các nhà khoa học Liên Xô để nghiên cứu nội dung của cuộc gặp gỡ UFO dưới thời Liên Xô. Ông đã có nhiều cuốn sách được xuất bản các chủ đề bí ẩn trên bầu trời gồm “Soviet UFO Phenomenon”, “Soviet UFO Files” và” UFO Case Files of Russia”. Ấn phẩm gần đây nhất của ông là cuộc chạm trán của hải quân Nga và đối tượng không giải thích nổi dưới biển.

NASA thừa nhận tàu vũ trụ theo dõi Mặt Trăng bị UFO đâm trúng


Hoàng Dung (lược dịch)

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã thừa nhận một trong những tàu vũ trụ theo dõi Mặt Trăng bị vật thể chưa xác định UFO bay nhanh như viên đạn đâm trúng.
Theo tờ The Sun, tàu Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) đâm vào một vật thể nhỏ hồi tháng 10/2014 nhưng may mắn vẫn có thể hoạt động tới tận bây giờ.

Vụ va chạm đã gây ra sự cố ở máy ảnh của LRO khiến thiết bị tạo ra những hình ảnh có họa tiết răng cưa. Những thợ săn UFO đã dành nhiều thời gian theo dõi chăm chú cảnh quay bề Mặt Trăng từ tàu vũ trụ và khẳng định đã có được bằng chứng về căn cứ của người ngoài hành tinh trên đó.

Trước đó NASA cho rằng thủ phạm gây ra vụ va chạm là một thiên thạch nhỏ hình thành tự nhiên.

Mark Robinson, giáo sư ở Trường Trái Đất và khám phá vũ trụ thuộc Đại học Arizona, Mỹ cho rằng một thiên thạch cực nhỏ đã va trúng tàu vũ trụ, đập mạnh vào máy ảnh khiến thiết bị tạo ra những hình ảnh bị nhiễu gây hoang mang về bề mặt Mặt Trăng.

NASA cũng tiết lộ lý do chậm trễ trong việc công bố chi tiết về vụ va chạm.
John Keller, nhà khoa học ở dự án LRO tại Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA, giải thích: "Do vụ va chạm không gây ra vấn đề kỹ thuật nào đối với tình trạng vận hành và sự an toàn của thiết bị, tới nay nhóm nghiên cứu mới công bố sự kiện này như một ví dụ thú vị về cách dữ liệu kỹ thuật có thể được sử dụng theo hướng nằm ngoài dự đoán trước đây, để hiểu rõ điều gì đang xảy ra với con tàu vũ trụ ở cách Trái Đất gần 380.000 km".


UFO đã cố gắng ngăn chặn những cuộc chiến tranh hạt nhân?


Thứ bảy, 15/08/2015 | 08:30 GMT+7
(ĐSPL) - Theo tuyên bố của một cựu phi hành gia, người ngoài hành tinh đã đến trái đất để ngăn cản chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga.
Edgar Mitchell, người thứ 6 đặt chân lên mặt trăng, nói rằng các quan chức quân sự cấp cao đã thấy các tàu ngoài hành tinh trong các cuộc thử nghiệm vũ khí trong suốt thập kỷ 40. Ông Mitchell cũng cho biết các UFO được phát hiện khi đang lơ lửng trên khu vực thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới ngày 16/07/1945 tại khu sa mạc White Sands hoang vắng ở New Mexico.

UFO đã cố gắng ngăn chặn những cuộc chiến tranh hạt nhân? - Ảnh 1
Edgar Mitchell, người thứ 6 đặt chân lên mặt trăng, nói rằng các quan chức quân sự cấp cao đã thấy các tàu ngoài hành tinh trong các cuộc thử nghiệm vũ khí trong suốt thập kỷ 40.
Cựu binh NASA này đã thường xuyên nói về niềm tin vào người ngoài hành tinh từ khi ông này đổ bộ lên bề mặt mặt Trăng trong nhiệm vụ Apollo 14 năm 1971. “White Sands là nơi thử nghiệm vũ khí nguyên tử - và đó là những gì người ngoài hành tinh quan tâm”, cựu phi hành gia 84 tuổi này nói với tờ Mirror Online.
“Họ muốn biết về khả năng quân sự của chúng ta. Qua những cuộc trò chuyện với các nguồn tin khác, tôi thấy rõ rằng, người ngoài hành tinh đã luôn cố gắng ngăn chặn chiến tranh và duy trì hòa bình trên Trái đất.”
Tiến sĩ Mitchell cho rằng, câu chuyện từ những người từng điều khiển căn cứ tên lửa trong thế kỷ 20 có thể củng cố cho những lập luận của ông.
UFO đã cố gắng ngăn chặn những cuộc chiến tranh hạt nhân? - Ảnh 2
Tiến sĩ Mitchell cho rằng, câu chuyện từ những người từng điều khiển căn cứ tên lửa trong thế kỷ 20 có thể hỗ trợ cho tuyên bố của ông.
Ông cho biết, “Các sĩ quan khác từ các căn cứ trên bờ biển Thái Bình Dương nói với tôi rằng những tên lửa thử nghiệm của họ thường xuyên bị bắn hạ bởi UFO.".
Trước đây ông đã từng nói, thực tế thì những người ngoài hành tinh khá giống với hình ảnh truyền thống: thân hình nhỏ, đầu và mắt to. Tuy nhiên, ông tuyên bố “công nghệ của chúng ta không tinh vi bằng họ.”.
Trong khi đó, Nick Pope - cựu nhân viên Bộ Quốc phòng, từng là nhà nghiên cứu UFO, nói với DailyMail rằng tất cả những ý kiến của Tiến sĩ Mitchell đều dựa trên các báo cáo cũ. "Ngay cả khi nguồn tin của Mitchell là đáng tin cậy, làm sao chúng ta có thể biết chắc rằng họ đã tiếp cận được các thông tin mật về UFO?”.
UFO đã cố gắng ngăn chặn những cuộc chiến tranh hạt nhân? - Ảnh 3
“White Sands là nơi thử nghiệm vũ khí nguyên tử - và đó là những gì người ngoài hành tinh quan tâm,' Tiến sĩ Mitchell nói.
Những người tin vào UFO nói rằng, không phải ngẫu nhiên mà người ngoài hành tinh xuất hiện ngay sau khi chúng ta phát triển vũ khí nguyên tử và công nghệ tên lửa, lúc này họ đã được cảnh báo về mối đe dọa chúng ta đặt ra với vũ trụ rộng lớn hơn.
Ông Pope nhận định: “Một điều trớ trêu là chính phủ các nước đôi khi đã âm thầm cổ súy người dân tin vào UFO, bởi vì nếu ai đó nhìn thấy một nguyên mẫu máy bay bí mật hoặc không người lái, sẽ tốt hơn nếu báo cáo nó là một đĩa bay thay vì xác định chính xác nó là gì.”
“Các nhà lý thuyết âm mưu đã tin Edgar Mitchell khi ông nói về người ngoài hành tinh nhưng họ không tin khi ông nói về nhiệm vụ mặt trăng của mình, bởi vì họ nghĩ rằng điều đó đã được dàn dựng."
Tiến sĩ Mitchell, người đã có bằng Cử nhân Khoa học về kỹ thuật hàng không, bằng Tiến sĩ Khoa học về Hàng không và Vũ trụ cũng cho biết vụ rơi UFO ở Roswell năm 1947 là có thật.
UFO đã cố gắng ngăn chặn những cuộc chiến tranh hạt nhân? - Ảnh 4
Hình ảnh này được chụp từ nhiệm vụ Apollo 14 vào 2/1971 của các phi hành gia Mỹ Alan Shepard (trái) và Edgar Mitchell (bên phải). Nhiệm vụ Apollo 14, nhiệm vụ thứ 3 đưa người lên mặt trăng, đã được khởi động vào 31/1/1971 và hoàn thành ngày 5/2/1971.
Các quan chức NASA đã nhanh chóng để những tiết lộ này lắng xuống. Trong một tuyên bố vào thời điểm đó, một phát ngôn viên cho biết: "NASA không theo dõi UFO. NASA cũng không tham gia vào bất kỳ nghiên cứu nào về sự sống của người ngoài hành tinh trên trái đất hay bất cứ nơi nào trong vũ trụ. “Tiến sĩ Mitchell là một người Mỹ vĩ đại, nhưng chúng tôi không chia sẻ với ý kiến của ông về vấn đề này."
Người ngoài hành tinh đã xóa sổ văn minh sao Hỏa?
Đầu năm nay, Tiến sĩ - nhà vật lý học John Brandenburg cho biết ông tin rằng nền văn minh cổ đại trên sao Hỏa đã bị tiêu diệt bởi một cuộc tấn công hạt nhân từ chủng tộc người ngoài hành tinh. Tiến sĩ Brandenburg nói sao Hỏa cổ đại được gọi là Cydonians và đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công - bằng chứng về tội ác diệt chủng vẫn có thể được nhìn thấy ngày hôm nay.
Trở lại năm 2011, các nhà khoa học đầu tiên mặc nhiên công nhận rằng màu đỏ trên sao Hỏa có thể là do một vụ nổ nhiệt hạch xảy ra một cách tự nhiên.
Tiến sĩ John nói với Fox News vào thời điểm đó: “Các bề mặt sao Hỏa được bao phủ bằng một lớp mỏng các chất phóng xạ bao gồm urani, thori và kali phóng xạ - mô hình này phát ra từ một điểm nóng trên sao Hỏa.” “Một vụ nổ hạt nhân có thể đã rải tất cả các mảnh vỡ trên khắp hành tinh.”
Tuy nhiên từ đó, ông đã nâng cao lý thuyết của mình đến mức bây giờ ông không còn nghĩ đó là một vụ nổ xảy ra một cách tự nhiên, mà là kế hoạch của một chủng tộc người ngoài hành tinh thông minh.
Theo Tiến sĩ John Brandenburg, nền văn minh cổ đại trên sao Hỏa đã bị tiêu diệt bởi một cuộc tấn công hạt nhân từ một chủng tộc người ngoài hành tinh.
                                                                      PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Dailymail)


UFO bí ẩn khiến cả đội tàu sân bay hạt nhân Mỹ hốt hoảng

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Lầu Năm Góc xác nhận thông tin hai tàu chiến Mỹ và một chiến đấu cơ từng đụng độ vật thể bay không xác định (UFO) mà “không giống bất cứ máy bay nào” trên thế giới.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
UFO bí ẩn khiến cả đội tàu sân bay hạt nhân Mỹ hốt hoảng - 1
UFO bí ẩn từng chơi trò "mèo vờn chuột" với cả đội tàu sân bay hạt nhân Mỹ.
Bộ Quốc phòng Mỹ công bố bản báo cáo dài 13 trang về vụ đụng độ UFO ngoài khơi San Francisco.
Tàu sân bay USS Nimitz và các tàu hộ tống trong nhóm tác chiến tàu sân bay từng chơi trò “mèo vờn chuột” với UFO trong vòng 6 ngày vào tháng 11.2004.
Tàu khu trục USS Princeton thông báo về việc nhiều lần phát hiện UFO. Chiến đấu cơ F-18 sau đó cất cánh truy đuổi vật thể bí ẩn.
Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, vật thể bí ẩn dài khoảng 14 mét, “toàn thân toát lên màu trắng, rất mịn màng và không có cạnh”. Các hệ thống giám sát, theo dõi hiện đại nhất của hải quân Mỹ không thể bắt được tín hiệu vật thể này.
Những bằng chứng về vụ đụng độ UFO trên tàu sân bay USS Nimitz từng bị rò rỉ. Chỉ huy David Fravor nói vật thể này “không giống như bất cứ máy bay nào” trên thế giới.
Bản báo cáo của Lầu Năm Góc do một kênh truyền hình Las Vegas đăng tải và đã được xác thực bởi 4 nguồn tin khác nhau.
Báo cáo được tiết lộ là một phần trong chương trình xác minh những vụ đụng độ UFO của Lầu Năm Góc. Các phi công lái chiến đấu cơ F-18 lần lượt trả lời câu hỏi của các nhà điều tra, cùng với các nhân viên vận hành hệ thống radar của nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm tàu ngầm USS Louisville.
UFO bí ẩn khiến cả đội tàu sân bay hạt nhân Mỹ hốt hoảng - 2
Các nhân viên trên tàu USS Nimitz cảm thấy kinh ngạc khi chứng kiến khả năng bay lượn của UFO.
Các quan chức Lầu Năm Góc nói UFO không giống bất cứ máy bay nào trên thế giới, có khả năng “vô hiệu hóa hệ thống radar của hải quân Mỹ”.
UFO cũng có khả năng tăng tốc đáng nể nhờ thiết kế “khí động học hiện đại” và thậm chí còn có thiết bị “tàng hình trong nháy mắt”.
UFO này thậm chí còn có thể “lặn xuống biển như tàu ngầm và hoàn toàn không bị các hệ thống cảm biến phát hiện”.
Các nhân viên hải quân Mỹ nói UFO thậm chí còn hạ độ cao đột ngột từ “vài chục km xuống vài trăm mét chỉ trong vài giây”. Điều này giúp vật thể bí ẩn thoát khỏi sự truy đuổi của các tiệm kích hạm F-18.
Chỉ huy Fravor từng trả lời về vụ việc trên CNN: “UFO không hề có cánh, khiến người ta nghĩ nó là trực thăng. Nhưng cách nó vận hành lại không hề giống trực thăng chút nào”.
“Tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì có thể bay linh hoạt đến như vậy. Nó có thể đột ngột tăng tốc rồi biến mất chỉ sau vài giây”.
Hiện chưa rõ vật thể bí ẩn này là máy bay thử nghiệm của nước ngoài, do các nhân viên hải quân Mỹ tưởng tượng ra hay nó thực sự đến từ một thế giới khác.
Khoảnh khắc chiến đấu cơ Mỹ truy đuổi UFO ở Đại Tây Dương
Phi công lái chiến đấu cơ F/A-18 của hải quân Mỹ hoàn toàn kinh ngạc khi đuổi theo vật thể bay không xác định (UFO) trên...
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star (Dân Việt)

Những bí ẩn UFO chưa có lời giải trên thế giới

08:02 | 26/12/2017
Dù mất nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra lời giải đáp chính xác về một số trường hợp UFO trên thế giới.
nhung bi an ufo chua co loi giai tren the gioi
Mỹ từng tài trợ hàng chục triệu USD cho một chương trình điều tra UFO. Ảnh: Financial Express.


Thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp phát hiện vật thể bay không xác định (UFO) khiến các chuyên gia đau đầu tìm cách lý giải. Lầu Năm Góc cũng thừa nhận từng bỏ ra 22 triệu USD cho một chương trình điều tra UFO bí mật trong giai đoạn 2007–2012.
Kết quả điều tra phần lớn các trường hợp UFO cho thấy chúng chỉ là những vật thể bình thường như bóng thám không hay tên lửa, theo Live Science. Tuy nhiên, có một số trường hợp dù các nhà khoa học dành nhiều năm nghiên cứu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời chính xác.


Hai tiêm kích Mỹ truy đuổi UFO trên biển
Năm 2004, hai tiêm kích F/A-18 bắt gặp một vật thể bay bí ẩn ở ngoài khơi bờ biển San Diego, Thái Bình Dương. Vật thể di chuyển với tốc độ rất cao, có quầng sáng bao quanh và xoay chiều trong lúc bay.
Một trong hai phi công khi đó, David Fravor, miêu tả vật thể bay có kích thước tương đương máy bay của mình nhưng không có cánh và trông giống một viên kẹo cao su thuôn dài. "Khi tôi đến gần hơn, nó tăng tốc và biến mất. Nhanh hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy trong đời", Fravor kể lại.
Nông dân Pháp phát hiện UFO
Năm 1981, một nông dân ở Trans-en-Provence, Pháp, gọi cho cảnh sát sau khi nghe thấy âm thanh lạ và phát hiện một đĩa bay ở gần đó. Chiếc đĩa bay màu chì gần như cất cánh ngay lập tức, người này cho biết.
Cảnh sát nhanh chóng lấy mẫu cây và đất ở nơi xảy ra vụ việc. Các chuyên gia thuộc cơ quan điều tra UFO GEPAN nhận định, có dấu vết hóa học cho thấy chúng bị đốt nóng và đè xuống bởi một vật nặng.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cây cối bị nghiền nát là do bánh xe cán qua. Ngoài ra, người này sống gần một căn cứ quân sự nên có thể khi đó quân đội đang thử nghiệm một loại thiết bị bay.
nhung bi an ufo chua co loi giai tren the gioi
Một nông dân Pháp trông thấy vật thể bay lạ năm 1981. Ảnh: Artlark.
Cựu phi hành gia phát hiện cầu lửa màu cam
Năm 2013, một phi hành gia về hưu cùng gia đình trông thấy một vật thể giống cầu lửa màu cam phát sáng và di chuyển nhanh trên bầu trời đêm ở Athens, Texas, Mỹ.
Sau vài phút, ba vật thể tương tự xuất hiện và di chuyển theo cùng hướng. Ba phút nữa trôi qua, có thêm hai vật thể cũng bay theo hướng ban đầu. Tất cả đều không phát ra tiếng động nào.
"Chúng di chuyển nhanh hơn nhiều so với các vệ tinh bay theo quỹ đạo hay máy bay, nhưng chậm hơn thiên thạch và cũng không thay đổi độ sáng như thiên thạch khi tiến vào bầu khí quyển. Tôi không thể đưa ra lời giải thích nào cho những gì chúng tôi chứng kiến", ông nói.
Đốm sáng trên núi Shasta
Một phi công phát hiện những đốm sáng xanh lam trên núi Shasta, một ngọn núi lửa ở California, khi đang bay giữa khu vực Los Angeles, California, và Portland, Oregon. Chúng trông sáng hơn những ngôi sao bình thường.
"Hai đốm sáng cách nhau khoảng hơn hai centimet khi nhìn qua kính chắn gió và có kích thước bằng những ngôi sao bình thường. Một trong hai 'ngôi sao' bắt đầu tối đi trong khoảng 10 giây, 'ngôi sao' còn lại cũng tối hoàn toàn với thời gian tương tự", người phi công miêu tả.
Những đốm sáng này giữ vị trí rất ổn định nên không thể là vệ tinh hay thiên thạch đâm xuống Trái Đất. Chúng có vẻ di chuyển ở độ cao lớn hơn nhiều so với máy bay khi đó, tức là trên 11.580 m.

Theo Thu Thảo/ VnExpress


Bí ẩn cái chết của các nhà nghiên cứu UFO

0
Chia sẻ

Cái chết của nhiều nhà khoa học nổi tiếng từng nghiên cứu các vấn đề về đề tài vật thể bay lạ (UFO) từ những năm 70-80 của thế kỷ trước vẫn còn là một bí ẩn. Có ý kiến cho rằng họ đã bị hạ sát.
Nhà nghiên cứu thiên văn học Timothy Hood, một cựu cố vấn Chính phủ Mỹ, đã đưa ra kết luận trên tại hội nghị quốc tế tại Amsterdam (Hà Lan) về chủ đề tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái đất.
Bí ẩn cái chết của các nhà nghiên cứu UFO - anh 1

Milton William Cooper

Điều đáng nói ở đây không phải là Timothy Hood đề cập đến chuyện săn tìm các vật thể bay lạ, mà nói về các nhà nghiên cứu đã say mê tìm kiếm những trí tuệ ngoài trái đất trong đó có cả các nhà vật lý học thiên thể chuyên nghiệp.
Suốt 30 năm nghiên cứu các nguồn liên quan đến chủ đề này đã thúc đẩy Timothy Hood đến với ý tưởng tổng kết về những cái chết liên tiếp và bí ẩn của các nhà nghiên cứu hàng đầu về UFO.
Sau đây là một số trường hợp điển hình trong nhiều sự kiện bi thảm về điều này đã được biết đến.
Nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ Morris K. Jessup, sinh 1900, tác giả vài quyển sách về sự sống ngoài trái đất bán rất chạy, tự sát ngày 29/4/1959. Ông Jessup tự kết liễu mạng sống bằng cách đóng hết cửa nhà, nổ máy xe ôtô để xe xả khói gây ngộp mà chết.
Giáo sư James Edward McDonald, sinh 1920, nhiều năm làm Viện trưởng Viện Vật lý Khí quyển trái đất và có thời gian dài nghiên cứu về UFO tự sát bằng một phát súng ngày 13/6/1971.
Bí ẩn cái chết của các nhà nghiên cứu UFO - anh 2

Bức ảnh minh họa trong bài báo về vật thể bay gần thành phố Roswell, Mỹ của một báo vào năm 1947

Ngày 5/11/2001, William Milton Cooper, sống tại Yeager, bang Arizona, một chuyên gia nổi tiếng về UFO, người liên tục tố cáo Chính phủ Mỹ che giấu sự thật về UFO, bị cảnh sát bắn chết tại nhà. Nguyên do được các nhà chuyên môn bệnh tâm thần cho là ông Cooper mắc chứng bệnh hoang tưởng. Ông mua dự trữ rất nhiều vũ khí để xây dựng các đơn vị vũ trang chống một chính phủ bí mật của người ngoài hành tinh.
Cảnh sát cho biết, trước khi bị hạ sát, ông Cooper đã dọa giết nhiều dân thường, vì cho rằng họ do nhà chức trách phái đến săn đuổi ông. Khi cảnh sát bao vây khu nông trại của mình, Cooper nổ súng khiến một cảnh sát viên bị thương nặng, vì thế ông bị một cảnh sát khác bắn chết tại chỗ.
Nhà văn nổi tiếng Mỹ Sidney Sheldon khi viết cuốn tiểu thuyết “Tận thế” đã chú ý đến một loạt những cái chết bí ẩn trong giới chuyên gia Anh đã từng phát triển vũ khí vũ trụ. Vào tháng 10/1986 giáo sư Arshad Sharif đã tự sát sau khi đã ra khỏi nhà ở London được 100km trên đường đến Bristol. Ông đã buộc một đầu dây vào một cái cây, đầu kia buộc vào một cái vòng, đút đầu vào đó rồi đột ngột vọt mạnh xe. Vài ngày sau đó lại thêm một giáo sư ở London là ông Vimal Dazibay đã từ trên cầu Bristol nhảy lao đầu xuống. Cả hai người- Sharif và Dazibay đều đang sáng chế loại vũ khí điện tử cho chương trình của chính phủ Anh, tương tự như “Cuộc chiến giữa các ngôi sao” của Mỹ vậy…
Vào tháng 1/1987 lại có thêm một nhà khoa học bị mất tích là Avtar Singh Gid, sau đó ông này được tuyên bố là đã chết. Tháng 2/1987 Peter Pippel bị nghiến chết trong garar xe của mình. Tháng 3/1987 David Sands tử nạn khi đâm xe vào một quán cafe với tốc độ lớn. Đến tháng 4/1987 xảy ra cái chết của bốn nhà phát triển chương trình vũ trụ. Mark Wieszner đã treo cổ tự sát, Steward Gooding là nạn nhân của vụ giết người, David Greenhalgh nhảy cầu tự sát, còn Shani Waren bị chết đuối. Đến tháng 5 lại thêm cái chết của Michael Baker trong một vụ tai nạn xe hơi…
Tổng cộng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn có đến 25 người làm việc trong lĩnh vực không gian, vũ trụ bị chết vì nhiều lý do không rõ ràng.
Liệu những cái chết được giới truyền thông mô tả là "kỳ lạ" trên đây có liên quan gì đến hiện tượng UFO hay không? Giới khoa học mấy chục năm trước đã quan sát thấy mỗi khi có UFO xuất hiện là có sự gia tăng đột biến những hành vi bạo lực, hiện tượng hoảng loạn tâm thần, hội chứng hoang tưởng sợ hãi… nhưng chưa ai chứng minh cụ thể liệu có mối liên hệ đáng tin cậy nào giữa những hiện tượng kỳ quặc này với UFO hay không.
Theo ý kiến của ông Timothy Hood, tất cả những cái chết đó không thể nào là sự ngẫu nhiên: việc này có bàn tay của cơ quan tình báo, họ đã loại bỏ các chuyên gia bởi những người này đã biết quá nhiều điều bí mật. Vào những năm 70-80 của thế kỷ trước ở Mỹ đã có những chương trình bí mật nghiên cứu về UFO- như “Cuốn sách Xanh”, “Chòm sao Đảo bình”, “Vùng 51” (Area 51), “Majestic 12”, GEIPAN.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thông tin xuất hiện trên báo chí khiến cho dư luận nghi ngờ chính phủ Mỹ vẫn còn che giấu sự thật về việc chương trình này vẫn âm thầm tiếp diễn.
Bí ẩn cái chết của các nhà nghiên cứu UFO - anh 3

Chương trình bí mật nghiên cứu về UFO “Vùng 51” (Area 51)

Ngày 24/ 6/1947, phi công Kenneth Arnold đã báo cáo việc trông thấy một vật thể bay không xác định (UFO) trong một cuộc thử nghiệm loại máy bay mới tại không phận Area 51. Chiếc UFO sau đó gặp tai nạn và rơi xuống vùng Roswell, Mexico sau đó đã được quân đội tìm thấy và đưa về khu căn cứ để phục hồi, theo lời của tướng quân William Blanchard. Tuy nhiên ngay sau đó, quân đội đã nhanh chóng rút lại tuyên bố này sau khi nó được đưa tin trên một tờ báo của Mỹ. Quân đội Mỹ khẳng định đó chỉ là một khí cầu thời tiết chứ không phải một đĩa bay như những gì tờ báo đã đưa tin.
Một năm sau sự kiện tại Roswell, những tài liệu báo cáo cho biết, vật thể bay không xác định là một thiết bị giám sát có hình dáng giống một quả bóng của dự án Mogul. Một dự án tuyệt mật của Mỹ, quả khinh khí cầu do thám được thiết kế để phát hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Nga, tuy nhiên nó bị chệch khỏi đường bay và rơi xuống Roswell. Câu chuyện khinh khí cầu thời tiết là vỏ bọc cho dự án bí mật này. Tuy nhiên nhiều người cho rằng thiết bị thuộc dự án Mogul cũng chỉ là vỏ bọc cho những bí mật ẩn giấu đằng sau.
Một số chuyên gia cho rằng, sự thật đó không liên quan gì đến người ngoài hành tinh mà chủ yếu là các bí mật quân sự, hoặc đó chỉ là dữ liệu giả tạo nhằm gây nhiễu thông tin trong dư luận.
Anh Phương (TH)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32