Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 439
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
ĐC sưu tầm trên NET)
Bão hướng vào các tỉnh Trung Trung Bộ
Thứ Ba, 13/09/2016, 04:08:52
Đến
22 giờ đêm 12-9, tại bãi biển Mỹ Khê, người dân quận Ngũ Hành Sơn (Đà
Nẵng) vẫn đang khẩn trương sơ tán tài sản tránh bão. Ảnh: DƯƠNG QUANG
TIẾN
* Hai tàu cá bị chìm trên đường đi trú bão
Từ
chiều tối 12-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4
trên Biển Đông trong năm 2016. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt
đới mạnh lên thành bão kết hợp với đới gió đông bắc, ở các tỉnh từ Đà
Nẵng đến Phú Yên đã có mưa với lượng mưa phổ biến 50 đến 100mm, một số
nơi có mưa rất to như: An Chỉ (Quảng Ngãi) 200mm; Sông Vệ (Quảng Ngãi)
190mm; Hoài Ân (Bình Định) 170mm; Bồng Sơn (Bình Định) 230mm. Tại đảo
Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng
Ngãi đã có mưa dông, lốc kèm gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của bão, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình
Định và Bắc Tây Nguyên từ ngày 12 đến ngày 14-9 có mưa vừa, mưa to đến
rất to (phổ biến 100 đến 200mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1 đến cấp
2. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa, khu vực Nam Bộ và Nam Tây
Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (50 đến 100mm) kèm gió giật
mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hồi 23 giờ ngày
12-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 109,7 độ kinh đông
trên vùng biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm
bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Dự báo trong sáu giờ tới bão di
chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 4 giờ
ngày 13-9, tâm bão nằm trên vùng biển Thừa Thiên-Huế - Quảng Ngãi.
* Ngày 12-9, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn (PCTT và TKCN) đã có Công điện số 22 gửi Ban Chỉ huy PCTT và
TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận; Ban Chỉ
huy PCTT và TKCN các bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao,
Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,
Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài thông tin duyên hải chỉ đạo thực
hiện một số nhiệm vụ: Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của
ATNĐ; theo dõi, tìm kiếm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu
thuyền, giữ thông tin liên lạc với chủ các phương tiện hoạt động trên
biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Theo dõi chặt
chẽ diễn biến mưa, lũ, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính
quyền và người dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa để chủ động các biện
pháp phòng tránh. Tổ chức rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra
lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Chỉ đạo kiểm tra an toàn đập, hồ chứa, nhất là các hồ chứa nhỏ đề phòng
xảy ra mưa lớn cục bộ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời ứng cứu
khi có yêu cầu. Đồng thời, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh/thành
phố, các bộ, ngành tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về
Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT và TKCN.
* Đến 20 giờ 15 phút tối 12-9, những cơn mưa lớn đã khiến nhiều cây
xanh ở TP Đà Nẵng bị gãy đổ. Dọc bờ sông Hàn, đoạn qua các trục đường
Bạch Đằng, Trần Phú và khu vực phụ cận bị mất điện. Khoảng 22 giờ, dọc
bãi biển Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn đến Sơn Trà, bất chấp mưa gió, nhiều
hộ dân vẫn còn tập trung dọc bãi cát để sơ tán tài sản trước khi bão
đổ bộ. Công tác cắt tỉa cây xanh vẫn được các công nhân tiến hành rất
khẩn trương. Đường phố Đà Nẵng đêm qua vắng bóng người từ rất sớm.
Nhưng các công sở vẫn đỏ điện. UBND thành phố Đà Nẵng đã phát công điện
chỉ đạo các cơ quan tổ chức ứng trực 24/24 giờ.
* Nhằm chủ động nâng cao kỹ năng ứng phó với mưa bão, UBND tỉnh Quảng
Trị đã tổ chức diễn tập thực binh phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu
nạn tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, với hơn 600 người tham gia
cùng nhiều phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, để di chuyển
người dân đến các công trình kiên cố, nhà cao tầng.
* Do ảnh hưởng của ATNĐ gần bờ, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12-9, hai
tàu của ngư dân Quảng Ngãi là tàu QNg TS 44627 và tàu QNg TS 92936 đều ở
xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, bị chìm, không có thiệt hại về người. Lực
lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực lai dắt hai tàu vào bờ. Tuy
nhiên, tàu QNg TS 92936 có công suất 380 CV đã bị sóng đánh gần như gãy
làm đôi nên người dân và cơ quan chức năng đang nỗ lực để cứu dàn máy.
* Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên cho biết, đến 14 giờ ngày
12-9 đã có 207 tàu thuyền với 1.068 lao động của tỉnh Phú Yên đã vào bờ
an toàn. Tỉnh còn 172 tàu thuyền với 1.253 lao động đang hành nghề
đánh bắt xa bờ đã vào khu vực neo đậu của các đảo thuộc khu vực quần
đảo Trường Sa hoặc đã ra ngoài vùng nguy hiểm của ATNĐ; 143 tàu thuyền
với 686 lao động đang hoạt động gần bờ thuộc địa phận các tỉnh Quảng
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận.
* Theo Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa, ngày 12-9, 2.514 tàu cá đang đánh
bắt hải sản trên biển với hơn 9.600 thuyền viên của tỉnh Khánh Hòa đã
di chuyển đến nơi tránh trú bảo đảm an toàn.
* Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to
trên diện rộng; lượng mưa đạt phổ biến từ 10 đến 30mm; khu vực các
huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, lượng mưa đạt từ 30 đến 70mm. Trên các
sông, suối mực nước có dao động và tăng dần. Mực nước lúc 7 giờ ngày
12-9 trên các sông phổ biến ở mức thấp hơn báo động cấp I. Dự báo trong
24 giờ tới tỉnh Kon Tum có khả năng có mưa vừa, mưa to trên diện rộng.
Lượng mưa khả năng đạt từ 50 đến 100mm, có nơi hơn 100mm, mực nước
trên các sông, suối tăng dần và có lũ. Các huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông,
Đác Glây đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
* Ngày 12-9, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (VNA) thông
báo do thời tiết xấu, không đủ điều kiện khai thác tại sân bay Buôn Ma
Thuột, hãng đã chuyển hướng hạ cánh một chuyến bay từ Hà Nội đi Buôn Ma
Thuột sang TP Hồ Chí Minh (VN1601), đồng thời sẽ không khai thác bảy
chuyến bay đến/ đi từ sân bay này trong ngày hôm nay, bao gồm: bốn
chuyến VN1416/1417, VN1414/1415 đi từ/đến TP Hồ Chí Minh; một chuyến
VN1600 đi Hà Nội; hai chuyến VN1911/1910 đi từ/đến Đà Nẵng.
* Sáng 13-9, VNA không khai thác hai chuyến bay đến/đi từ sân bay Chu
Lai (Quảng Nam) và điều chỉnh giờ khai thác bốn chuyến bay đến/đi từ
sân bay Huế (Thừa Thiên - Huế), Plây Cu (Gia Lai) sang sau 10 giờ, bao
gồm hai chuyến trên đường bay giữa Hà Nội và Plây Cu, hai chuyến trên
đường bay giữa TP Hồ Chí Minh và Huế.
* Ngày 12-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Công điện khẩn số
3775/EVN-AT gửi các đơn vị trong ngành có các biện pháp chủ động
phòng, chống, hạn chế thiệt hại do ATNĐ sau mạnh lên thành bão và mưa
lũ gây ra.
PV và CTV
Đường sắt cao tốc Bắc - Nam được tái khởi động
Năm
2018, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình Chính phủ thẩm định dự án đường
sắt cao tốc, nếu được thông qua sẽ hoàn thành một số đoạn trước 2030.
Chiều 12/8, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông thay mặt
Chính phủ trình bày báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án
Luật đường sắt (sửa đổi).
Theo Thứ trưởng Đông, trong số các nội dung mới của dự luật sửa đổi sẽ
có một chương về đường sắt tốc độ cao. Dù Quốc hội từng bác dự án đường
sắt cao tốc song theo Chiến lược, Quy
hoạch phát triển đường sắt Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt, toàn
tuyến đường sắt đôi tốc độ cao, khổ 1.435 mm trên trục Bắc - Nam sẽ hoàn
thành vào năm 2050.
Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu tiền khả thi. Theo đó, dự kiến năm 2018, Bộ sẽ trình Chính phủ thẩm định, sau đó trình Quốc hội phấn đấu thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trước 2020. Đoạn Sài
Gòn - Long Thành được chọn thí điểm để vận hành khai thác, đào tạo
chuyển giao công nghệ, sau đó làm tiếp các đoạn ưu tiên như Hà Nội -
Vinh. Sau năm 2030, tuyến sẽ kéo dài tiếp Hà Nội - Đà Nẵng và Sài Gòn -
Đà Nẵng.
“Toàn tuyến Bắc - Nam sẽ được làm theo lộ trình và từng đoạn, phấn đấu nối toàn tuyến trước năm 2050”, ông Đông cho biết.
Thứ trưởng Đông cho hay, đã có nhiều nghiên cứu trên tuyến đường sắt
cao tốc, như Hàn Quốc đang hỗ trợ nghiên cứu đoạn Hà Nội - Vinh và TP
HCM - Cần Thơ, Cơ quan Hợp tác phát triển Nhật Bản JICA cũng nghiên cứu
đoạn Hà Nội - Vinh.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông báo cáo trước Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Xuân Hoa.
"Dự báo đến 2030, nếu các dự án khác như Cảng hàng không Long Thành,
tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam hoàn thành thì vẫn phải làm thêm một
tuyến đường sắt mới để đáp ứng yêu cầu đi lại của 50-70 triệu hành
khách", ông Đông khẳng định.
Báo cáo thẩm tra dự luật này, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường
của Quốc hội cơ bản nhất trí với các quy định về đường sắt tốc độ cao
bảo đảm việc xây dựng theo chiến lược, quy hoạch phát triển đường sắt
Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Giao thông cần làm rõ hơn về nguồn tài chính và
lộ trình thực hiện; những biện pháp để bảo đảm tính khả thi.
Thị phần vận tải đường sắt chỉ chiếm 0,7%
Tại Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu tỏ ra lo ngại trước thị phần vận
tải đường sắt quá ít so với đường bộ, đường thủy. Thứ trưởng Nguyễn
Ngọc Đông giải thích, thị phần vận tải đường sắt giảm do mạng lưới đường
không tăng, toàn bộ vận tải do Tổng công ty Đường sắt quản lý nên không
có cạnh tranh, việc kết nối với đường sắt và cảng biển hạn chế... Ước
tính thị phần vận tải đường sắt chỉ chiếm 0,7% trong khi vận tải đường
bộ chiếm 62%.
Theo ông Đông, Luật đường sắt sẽ tạo cơ sở pháp lý để ngành đường sắt
có môi trường kinh doanh thông thoáng, chấm dứt độc quyền của Tổng công
ty Đường sắt. Nhà nước sẽ đầu tư hạ tầng, bảo trì đường và cho doanh
nghiệp đầu tư, kinh doanh toa xe...
"Tư nhân đầu tư toa xe sẽ tăng từ 19-20 đôi tàu Bắc Nam lên 22-23 đôi
tàu và việc kết nối với cảng biển sẽ tốt hơn", Thứ trưởng Đông nhấn
mạnh.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhận xét, nhiều năm qua ngành
đường sắt không huy động được vốn đầu tư từ doanh nghiệp, đầu tư của nhà
nước cũng rất hạn chế. Đường sắt thời Pháp để lại dài hơn 3.000 km song chúng ta không làm thêm được kilômet nào mà còn giảm đi.
"Kỳ vọng với sự phát triển vận tải đường sắt trong
thời gian tới, theo tính toán với các cung đường 500-700 km, đường sắt
có lợi thế cạnh tranh với các loại hình vận tải khác", ông Thanh nhận
xét.
Kết luận lại phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc
Hiển nhấn mạnh, nếu tiếp thu các ý kiến trong phiên làm việc này thì tới
đây, Dự án Luật đường sắt (sửa đổi) đủ điều kiện để trình ra Quốc hội
vào kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc ngày 20/10 tới.
Dự thảo luật Đường sắt (sửa đổi) gồm 9 chương, 95
điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 65/114 điều; bãi bỏ 45/114 điều; sổ sung
mới 26 điều.
Đoàn Loan
Những cái nhất trong ngày giỗ tổ sân khấu tại TP.HCM
HÒA BÌNH - Thứ Hai, ngày 12/9/2016 - 19:10
(PLO)- Trong ngày 12-8 âm lịch (12-9), giới nghệ sĩ
sân khấu TP.HCM nô nức đón lễ giỗ tổ sân khấu với những sắc màu rạng rỡ nhất.
PLO mời độc giả nhìn ngắm các nghệ sĩ và xem những cái nhất ở một số sân khấu.
Cúng heo quay con lớn nhiều nhất là Đoàn Hát bội TP.HCM.
Nơi này cũng có những ngi thức cúng tổ độc đáo, phong phú nhất, như lễ Xoay nhật nguyệt trong ảnh.
Những vị khách bô lão áo dài khăn đóng từ các đình miễu là khách mời chỉ có ở giỗ tổ tại Đoàn Hát bội.
Bàn thờ tổ hát bội cũng độc đáo riêng với bàn thờ Bạch hổ và bàn thờ ông Địa không nơi nào có.
Các nữ bô lão cũng áo dài khăn đóng chỉnh tề dự giỗ tổ hát bội.
Sân khấu Hoàng Thái Thanh là nơi có bàn thờ chưng hoa tươi nhiều nhất và đẹp nhất.
Nghệ sĩ Ái Như bên giỏ hoa tươi dâng tổ.
Sân khấu Nhỏ 5B có tổ chức gọn nhẹ nhất do đã nghỉ diễn gần hai năm song vẫn quy tụ đông đảo nghệ sĩ với nhiều gương mặt trẻ.
Đầu tư phục trang rực rỡ nhất là nghệ sĩ Trịnh Kim Chi với áo dài kết vàng và mấn nhũ son vàng.
Sân khấu TKC của bà bầu Trịnh Kim Chi cũng tổ
chức lễ trọng thể với nhiều nghệ sĩ trẻ mặc trang phục cổ. Nghệ sĩ
Hạnh Thúy chụp ảnh cùng các nghệ sĩ trẻ.
Sân khấu Phú Nhuận của nghệ sĩ Hồng Vân có bàn thờ trang trí công phụ, rực rỡ nhất với đôi rồng điêu khắc nổi tinh xảo.
Đây cũng là sân khấu có đông nghệ sĩ tên tuổi nhiều thế hệ, nhiều sân khấu nhất đến chung vui.
Nghệ sĩ Hữu Nghĩa và con trai.
Giám đốc sân khấu Nhỏ 5B Mỹ Uyên rạng rỡ.
Nghệ sĩ trẻ Lê Khâm hội ngộ nghệ sĩ lão làng Tấn Thi tại sân khấu TKC.
Mai Mai và Cindy Thái Tài tại TKC.
Nghệ sĩ Minh Nhí bên bàn thờ nghệ sĩ Thanh Nga tại Kịch Phú Nhuận.
Uyên Thảo và Minh Luân.
Vợ chồng nghệ sĩ Xuân Trang - Hoàng Thy tại sân khấu Phú Nhuận.
Trịnh Kim Chi, Anh Vũ, Ninh Dương Lan Ngọc.
Minh Luân, Hoàng Thy, Chenco, Lê Lộc và các diễn viên trẻ tại Kịch Phú
Nhuận của bà bầu Hồng Vân.
Ninh Dương Lan Ngọc và Linh Chi tại Kịch Phú Nhuận.
Hà Trí Quang, Ốc Thanh Vân, Anh Vũ, Chenco.
Đôi bạn nghệ sĩ thế hệ vàng Minh Nhí - Quốc Thảo.
Anh Vũ, Trịnh Kim Chi diện vàng rực rỡ đi cúng Tổ tại sân khấu Phú Nhuận.
Vợ chồng nghệ sĩ - ông bà bầu Kịch Phú Nhuận Lê Tuấn Ánh - Hồng Vân.
Hữu Tín và bạn diễn của nhóm X-Pro cúng Tổ tại Kịch Phú Nhuận.
HÒA BÌNH
Cận cảnh 2 cầu thép tiền tỷ xây trong 16 ngày ở Sài Gòn
Chỉ trong vòng 16 ngày, hai cầu thép tiền tỷ ở Sài Gòn được xây dựng và hoàn thành, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
Sau sự cố cầu Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, TP.HCM bị sập, hai cây
cầu thép tạm mới được thi công và sau 16 ngày đã hoàn thành vượt tiến độ
so với chỉ tiêu đề ra.
Theo đại diện của Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, khoảng
22h ngày 12.9, đơn vị thi công sẽ tổ chức thông xe hai cầu tạm.
Hai cầu tạm bằng thép được xây dựng hai bên cầu Tân Kỳ Tân Quý bị
sụp. Bề rộng mặt cầu tạm 4m, dài 30m và chịu được tải trọng 13 tấn với
tổng kinh phí khoảng 12 tỷ đồng. Cả hai cầu tạm đều có lối đi dành cho
người đi bộ theo cả hai hướng.
Ghi nhận vào chiều 12.9, công nhân đang hoàn tất những khâu cuối cùng
để thông xe như quét vạch sơn ở khu vực hai cầu tạm, đường dẫn vào các
đầu cầu tạm cũng đã hoàn thành và được công nhân dọn vệ sinh trên công
trường.
Trong khi đó, Sở GTVT TP.HCM cũng đã đồng ý phương án xây cầu Tân Kỳ
Tân Quý mới có thiết kế dài 401m, dài 162m gồm 4 làn xe, phần đường 6
làn xe với tổng vốn đầu tư 179 tỉ đồng, trong đó có 63 tỷ đồng tiền giải
phóng mặt bằng. Thời gian thi công cầu mới tính cả trình duyệt giấy tờ
là 18 tháng, trong đó khoảng 6 tháng thi công cầu.
Trước đó, vào đêm 26.8, khu vực mố cầu Tân Kỳ Tân Quý bị sập. Theo cơ
quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến sự cố là do cây cầu yếu, trọng tải
chỉ 5 tấn và được xây từ trước năm 1975, ngoài ra trong quá trình nạo
vét lòng kênh dưới cầu đã làm tăng lưu lượng dòng chảy gây xói mòn, dẫn
đến sụt mố cầu sau cơn mưa lớn chiều 26.8. Sau sự cố trên, cơ quan chức
năng đã phong tỏa và điều chỉnh giao thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý
(đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Mã Lò) để phục vụ công tác khắc phục.
Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng triển
khai xây dựng 2 cầu tạm trong vòng 20 ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại của
người dân.
Hai cây cầu tạm bằng thép tiền tỷ được xây dựng trong vòng 16 ngày.
Hai cầu tạm được xây dựng hai bên cầu Tân Kỳ Tân Quý bị sụp
Những thanh thép chắc chắn trên hai cầu tạm.
Theo đơn
vị thi công để giải quyết việc lưu thông của người dân không bị gián
đoạn nhiều sau sự cố cầu sập, đơn vị thi công đã làm việc liên tục 3
ca/ngày và hoàn thành vượt tiến độ so với chỉ tiêu đề ra 4 ngày.
Một trụ
sắt giữa ở hai cầu tạm để để chịu lực. Theo đơn vị thi công, hai cầu tạm
có tải trọng mỗi cầu 13 tấn và tải trọng gần gấp 3 so với cầu Tân Kỳ
Tân Quý Cũ chỉ có 5 tấn
Mỗi bên cầu đều có lối dành cho người đi bộ ở mỗi hướng
Đường dẫn vào hai cầu tạm đã hoàn thành
Theo đơn
vị thi công, tối nay sẽ tổ chức thông xe hai cầu tạm sau gần 20 ngày
giao thông bị gián đoạn. Tuy nhiên, các loại xe container sẽ không được
lưu thông qua cầu nhằm đảm bảo an toàn.
“Phải
công nhận 2 cầu được xây dựng nhanh thật. Chúng tôi cảm ơn những người
công nhân công trình đã không quản ngại mưa nắng để làm cầu tạm. Tối
nay, thông cầu rồi dân chúng tôi sẽ không còn khổ phải đi đường vòng
nữa”, chị Nguyễn Thị Vân ngụ đường Tân Kỳ Tân Quý nói.
Nhiều người phải quay đầu xe vì tưởng đã thông cầu buổi sáng nay.
Đêm 26.8, khu vực mố cầu Tân Kỳ Tân Quý bị sập khiến khu vực này bị phong tỏa để cơ quan chức năng khắc phục sự cố.
Theo Dương Thanh (Dân Việt)
Clinton ngã bệnh - cơ hội phản đòn của Donald Trump
Việc Hillary Clinton bị bệnh có thể được phe bảo thủ sử dụng để "chính thống hóa" các thuyết âm mưu về sức khỏe của bà.
Hillary Clinton trong lễ tượng niệm 15 năm vụ khủng bố 11/9. Ảnh: AFP
Bà Hillary Clinton hôm qua phải đột ngột ra về khi đang dự lễ kỷ
niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9. Bác sĩ sau đó cho biết bà đã được chẩn
đoán mắc bệnh viêm phổi từ hai ngày trước đó.
Theo WSJ, các nhà phân tích cho rằng sự chậm trễ trong việc
công bố tình trạng sức khỏe có thể tiếp tục gây tổn hại đến uy tín của
bà Clinton, khi ứng viên đảng Dân chủ vốn bị nghi ngờ không trung thực
do bê bối sử dụng email cá nhân khi làm ngoại trưởng.
"Tôi không thể hiểu được hoạt động của đội ngũ hỗ trợ bà Clinton.
Bạn phải thẳng thắn nói với mọi người điều gì xảy ra ngay lập tức", Ari
Fleischer, thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời cựu tổng thống George W.
Bush, nói. Nếu bạn làm điều đó, thì những việc này chẳng phải vấn đề
lớn. Chúng chỉ trở thành vấn đề lớn nếu bạn không xử lý một cách trung
thực".
Bà Clinton từng gặp một số vấn đề sức khỏe. Tháng 12/2012, bà bị chấn
động não và ngất tại nhà. Tháng 1/2013, bác sĩ phát hiện bà bị tụ máu
não. Một năm sau, bà khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng bà đã bình
phục hoàn toàn. Tháng 7/2015, bác sĩ riêng của bà đưa ra tuyên bố, nói
rằng bà khỏe mạnh và hoàn toàn đủ điều kiện thể chất để trở thành tổng
thống Mỹ.
Tuy nhiên, trong vài năm qua, đã có nhiều thuyết âm mưu xoay quanh sức
khỏe của bà trỗi dậy. Nhiều người phe bảo thủ suy đoán rằng bà vẫn có
vấn đề về não, sau khi xuất hiện các video và hình ảnh cho thấy bà lắc
đầu mạnh giống như bị co giật và cần người đỡ khi lên cầu thang.
Tận dụng cơ hội khi truyền thông bảo thủ liên tục lan truyền những
thuyết âm mưu này, ông Trump hồi giữa tháng 8 đã nói: "Hillary Clinton
thiếu sức khỏe thể chất và tinh thần để đối đầu với nhóm Nhà nước Hồi
giáo (IS), và tất cả đối thủ của chúng ta - không chỉ trong cuộc chiến
chống khủng bố, mà cả trong thương mại và mọi thách thức khác".
Theo news.com.au, giáo sư Simon Jackman, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Sydney, cho rằng
đội ngũ của ông Trump sẽ sử dụng diễn biến mới nhất về sức khỏe của bà
Clinton để "chính thống hóa" lập luận rằng bà đang che giấu điều gì đó. "Quả bóng đã trở lại sân nhà của ông Trump", ông Jackman nói.
Tom Switzer, cũng là chuyên gia tại Đại học Sydney, cho rằng hai sự kiện cuối tuần qua là trở ngại lớn cho bà Clinton. Ngoài vấn đề sức khỏe, bà
Clinton còn gây tranh cãi vào hôm 9/9 khi nói rằng "một nửa số người
ủng hộ ông Trump là đáng chỉ trích". Bà Clinton sau đó bày tỏ hối tiếc
vì phát ngôn này.
Ông Switzer nói rằng các sự cố đã trao lợi thế cho các thuyết âm mưu cánh hữu về sức khỏe của bà Clinton.
"Vụ việc xảy ra khi bà bị ho liên tục tuần trước và sau khi bà bị chấn
động não và tụ máu não khi còn là ngoại trưởng", ông nói.
Ông chỉ ra rằng đảng Dân chủ từng đặt ra nghi ngờ vì vấn đề sức
khỏe của ông George W. Bush vào năm 2002, vì ông bị ngất sau khi nghẹn
bánh. "Bà Clinton bây giờ là mục tiêu phản đòn của đảng Cộng hòa", ông đánh giá
Chiến thuật im lặng
Trong khi đó, Jennifer Lawless, giáo sư tại Đại học Mỹ ở Washington nhận xét căn bệnh đột ngột của bà Clinton là không phải là bước ngoặt trong cuộc đua vào Nhà Trắng: "Điều
bà Clinton cần làm trong vài ngày tới là chứng minh sinh lực. Bà ấy
phải có mặt ở nhiều sự kiện và tỏ ra năng động, mạnh mẽ", Lawless bình
luận.
Tuy sự cố mới nhất mở cho ông Trump cánh cửa mới để tấn công đối
thủ, ông vẫn im lặng. Tài khoản Twitter của tỷ phú chưa có bất cứ bài
đăng nào về vấn đề này.
Một vài chiến lược gia cho rằng ông Trump, người thường xuyên gây
tranh cãi vì sự thẳng thắn của mình, nên tiếp tục im lặng để tất cả sự
tập trung của truyền thông chỉ hướng về những ngày cuối tuần trắc trở
của bà Clinton. Họ cho rằng bản thân các sự cố đã đủ sốc và ông không
cần phải nói gì thêm.
"Đội ngũ của bà Clinton không chuẩn bị trước cho khủng hoảng",
Rob Stutzman, một chiến lược gia đảng Cộng hòa tại California, nhận xét.
"Cứ kệ cho họ vật lộn giải quyết là đủ rồi".
Một số người cảnh báo nếu ông Trump cố gắng khai thác bệnh tình
của bà Clinton, ông có thể hiện lên là người thô lỗ hoặc đưa bà Clinton
vào thế nạn nhân và nhận được sự cảm thông của mọi người. Các chuyên gia
cho rằng hai ứng viên, một người 68 và một người 70 tuổi, không nên sử
dụng vấn đề sức khỏe của nhau như một cái búa công kích.
"Nếu đội ngũ của ông Trump cố gắng khai thác vấn đề sức khỏe của bà
Clinton, họ có nguy cơ gậy ông đập lưng ông", chiến lược gia đảng Cộng
hòa Jai Chabria, nhận xét.
Tập trận ‘chiếm đảo’ ở Biển Đông: Trung Quốc ‘trúng kế’ của Putin?
Trái với mong đợi của Trung Quốc, tham
gia tập trận ở Biển Đông lần này, hạm đội Nga có quy mô nhỏ, không điều
tàu chiến tối tân, không tuyên bố ồn ào... tất cả đều là bởi Putin có
toan tính của mình.
Trung Quốc ‘tưởng bở’
Từ ngày 12-19/9, Trung Quốc và Nga tiến hành cuộc tập trận hải quân
kéo dài 8 ngày ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông thuộc Biển Đông. Lương
Dương, người phát ngôn Hải quân Trung Quốc cho biết cuộc tập trận này,
mang tên "Phối hợp trên biển-2016", sẽ có sự tham gia của nhiều tàu
chiến, tàu ngầm, máy bay trực thăng và xe bọc thép lội nước từ hải quân
của cả hai bên.
Hải quân hai nước sẽ tiến hành các khoa mục diễn tập gồm phòng ngự, cứu hộ, chống tàu ngầm cùng nhiều hoạt động khác.
Cũng theo ông Lương Dương, phần lớn lực lượng quân nhân Trung Quốc
tham gia cuộc tập trận này đến từ Hạm đội Nam Hải thuộc Lực lượng Hải
quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN).
Thông cáo của hải quân Trung Quốc còn nhấn mạnh hải quân hai nước sẽ
tiến hành các chiến dịch cứu hộ, chống tàu ngầm, phòng thủ cũng như
“chiếm đảo” và nhiều hoạt động khác. Trong đó, lính thủy đánh bộ sẽ tham
gia diễn tập bắn đạn thật, đổ bộ và bảo vệ đảo với quy mô “lớn nhất” từ
trước tới nay.
Tàu khu trục mang tên lửa DDG-112 Harbin của Trung Quốc khai hỏa trong một cuộc tập trận với Nga năm 2012. Ảnh: AP.
Trước đó, truyền thông Trung Quốc chỉ tuyên bố sẽ tập trận cùng Nga
trên Biển Đông, mà không nêu rõ vị trí chính xác, gây tranh cãi về khả
năng cuộc tập trận sẽ diễn ra ở khu vực tranh chấp. Theo giới phân tích,
sự mơ hồ về địa điểm này là một chiêu bài của Trung Quốc nhằm truyền đi
thông điệp bóp méo rằng họ có được sự ủng hộ của Moscow trong cuộc
tranh chấp, một thái độ tự huyễn hoặc của những người ở vị thế yếu ớt,
vốn luôn tìm kiếm điều mà họ tưởng là sự ủng hộ bằng mọi giá giữa lúc
hứng chịu búa rìu dư luận.
Ngoài ra, cuộc tập trận thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận
quốc tế bởi nó diễn ra sau khi Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII Công ước
Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ
quyền "đường 9 đoạn" mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông.
Trong một phát biểu được tờ New York Times dẫn lời, chuyên gia thuộc
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Bonnie Glaser cho rằng
cuộc tập trận là một trong chuỗi các biện pháp phản ứng trước phán
quyết từ Tòa Trọng tài nhằm thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền phi lý
của Bắc Kinh, qua đó chống lại sức ép từ dư luận cũng như giới quân đội.
Vì thế, truyền thông Trung Quốc nói nhiều về cuộc tập trận này. Thậm
chí, Thời báo Hoàn Cầu cho rằng cuộc diễn tập này xuất phát từ tính toán
phối hợp chống lại những mối đe dọa từ bên ngoài, có tính răn đe và
kiềm chế cũng như có ý nghĩa trong việc bảo vệ chủ quyền phi pháp ở Biển
Đông. Toan tính của Nga
Tuy nhiên, khác với Trung Quốc, sớm tuyên bố sẽ tập trận chung với
Nga ở Biển Đông (từ ngày 28/7), phía Nga khá im lặng về vấn đề này, gần
một tháng sau mới xác nhận thông tin về kế hoạch liên quan.
Điều đáng chú ý nữa là phía Nga chỉ cử một lực lượng rất hạn chế tham
gia tập trận. Tờ China Times của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 1/9 cho
biết tổng cộng 5 tàu Nga tham gia tập trận, gồm: tàu chống ngầm Đô đốc
Tributs, tàu chống ngầm Đô đốc Vinogradov, tàu đổ bộ Peresvet, tàu kéo
Alatau và tàu chở dầu Pechenga.
Tờ Diplomat cho rằng quy mô như vậy là rất hạn chế. Hơn nữa,
các chiến hạm mà Nga cử tới Biển Đông tập trận không phải là loại tàu
tối tân của nước này, chỉ có chiếc tàu đổ bộ Peresvet được hạ thủy vào
đầu những năm 1990, còn hai chiếc tàu chống ngầm đều từ thời Liên Xô.
Tàu Peresvet là tàu đổ bộ lớp Ropucha, thiết kế chuyên dùng cho đổ bộ
đánh chiếm bờ biển, đồng thời có thể chở tới 10 xe tăng chiến đấu hoặc
12 xe chở quân bọc thép, cộng với 230 - 340 binh sĩ.
Tờ Diplomat cho rằng vì đang trong quá trình cung cấp thiết
bị quân sự cho Việt Nam, từ khu trục hạm cho đến tàu ngầm, cho nên
Moscow rất cẩn thận và cố gắng duy trì một thế cân bằng đối với tranh
chấp Biển Đông. Điều này trái ngược với mong muốn của Bắc Kinh.
Theo Diplomat, Trung Quốc và Nga không có quan hệ liên minh
quân sự chính thức, cho nên, tập trận chung giữa hai nước có ý nghĩa
chính trị hơn là ý nghĩa thực chất, chủ yếu cho thấy quan hệ đối tác an
ninh giữa hai nước đang phát triển nhanh chóng.
Bên cạnh đó, theo chuyên gia vấn đề Đông Á của Nga, ông Sumsky, việc
Nga tập trận chung với Trung Quốc ở Biển Đông không phải là dấu hiệu cho
thấy Nga ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
Mặt khác, Andrew O'Neil, giáo sư từ Đại học Griffith, Australia, cũng
cho rằng thế giới cần "thận trọng khi phóng đại về sức mạnh của mối
quan hệ Nga - Trung bởi hai nước vẫn tồn tại những ngờ vực. Trong mắt
nhiều người Nga, Trung Quốc không khác gì một đối thủ tiềm tàng".
Chính vì vậy, giới chuyên gia phân tích quân sự cho rằng, trong cuộc
tập trận này, Nga cũng khôn khéo đặt ra cái bẫy đề phòng Trung Quốc.
Theo tạp chí National Interest của Mỹ, rất có thể mục tiêu thực sự của
Nga là do thám những tàu ngầm như 039G sẽ tham gia cuộc tập trận này.
Mặc dù không được đánh giá cao về chất lượng nhưng với số lượng đông đảo
của hạm đội tàu ngầm Trung Quốc, sự thận trọng của Nga được cho rằng
không phải là thừa.
Như vậy, vì lý do chiến lược, Nga không thể không tham gia cuộc tập
trận trên Biển Đông do Trung Quốc khởi xướng, tuy nhiên, việc Nga tham
gia chỉ mang tính chất chiếu lệ.
Mục tiêu của một cuộc tập trận thường là phô trương thanh thế và uy
lực. Thế nhưng dường như lần này Nga không hề nhắm mục tiêu đó bởi
Mosocw không muốn cho thấy là mình hoàn toàn về hùa với Trung Quốc trên
vấn đề Biển Đông. Điều đó có nghĩa là mục đích chính của Trung Quốc
trong cuộc tập trận này đã không đạt được, trong khi đó, Putin đã khéo
léo tạo cơ hội cho Nga thăm dò được sức mạnh ngầm của Trung Quốc, có
được lợi ích chiến lược từ Bắc Kinh mà không ảnh hưởng đến quan hệ với
bất cứ “đối tác” nào.
'Ngọn núi lớn' đang chờ ĐT Futsal Việt Nam ở phía trước
Đối thủ tiếp theo của ĐT bóng đá trong
nhà quốc gia VN là Paraguay, hiện đang xếp hạng thứ 11 thế giới. Đây sẽ
là thử thách vô cùng khó khăn cho Nguyễn Minh Trí và các đồng đội.
ĐT Futsal
Việt Nam vừa có chiến thắng lịch sử 4-2 trước Guatemala tại đấu trường
World Cup nhờ cú hat-trick của Nguyễn Minh Trí cùng bàn còn lại thuộc về
Văn Vũ . Đây là lần đầu tiên nước ta tham dự giải đấu lớn mang tầm cỡ
thế giới này. Hiện tại, Minh Trí cùng các đồng đội đang là tâm điểm của
sự chú ý, được người dân trong nước hết sức tự hào.
Salas là một tiền đạo đáng sợ.
Với 3 điểm quan trọng có được, ĐT Futsal
Việt Nam mở ra cách cửa tiến vào vòng 1/16. Tuy nhiên để có được điều
kỳ diệu này, họ sẽ phải đối mặt với hai... "ngọn núi" trước mắt, đó là
ĐT Futsal Paraguay, sau đó là Ý.
Nói về đối thủ sắp tới Paraguay, họ là
đội bóng vô cùng mạnh, có kinh nghiệm tại đấu trường Futsal World Cup
với 6 lần tham dự. Theo BXH FIFA tháng 9/2016, Paraguay được đánh giá là
đội tuyển mạnh thứ 11 thế giới. Trong 23 trận đã thi đấu tại World Cup,
Paraguay là thắng 8, hoà 4 và thua 11. Thành tích tốt nhất của họ là
lọt vào vòng 16 đội ở các năm 1989, 2008 và 2012. Paraguay đến
với Futsal World Cup 2016 với vị trí thứ 3 chung cuộc ở VCK Futsal Nam
Mỹ 2016.
Minh Trí và đồng đội sẽ "lên qua núi"?
Như vậy ta có thể thấy, Paraguay ở một
đẳng cấp khác nếu so với Guatemala, xếp 24 thế giới. Họ có những cầu thủ
đẳng cấp cao, mang đặc điểm ngẫu hứng của người Nam Mỹ, đặc biệt
là Juan Salas. Chân sút này từng ghi 5 bàn thắng tại vòng loại khu
vực. Đây sẽ là thử thách thực sự đối với thầy trò HLV Bruno Formoso.
Mặc dù vậy, sau màn thể hiện vừa qua,
chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một điều kỳ diệu, hoặc chí ít là một
trận đấu sòng phẳng chứ không phải một chiều. Còn nhớ ĐKVĐ Châu Á Nhật
Bản còn thua trước Việt Nam thì nhiệm vụ hạ gục Paraguay không phải điều
bất khả thi.
Futsal Việt Nam từng có chiến thắng không tưởng trước Nhật Bản.
Nếu tính đến trường hợp xấu nhất, ĐT
Futsal Việt Nam thua trước cả Paraguay và Ý thì chúng ta vẫn còn hy vọng
đi tiếp. Theo thể thức của Futsal World Cup, để đi tiếp vào vòng
2, futsal Việt Nam cần nằm trong top 2 đội đầu bảng hoặc chí ít là phải
đứng thứ 3 để hy vọng trở thành 4/6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt
nhất. Mục tiêu của HLV Bruno Formoso đặt ra trước khi đến Colombia là đi
tiếp vào vòng 2.
Hàng nghìn người sẵn sàng chi hàng trăm
USD để sở hữu búp bê tình dục vì họ thấy thoải mái khi ở bên cạnh chúng.
Thậm chí, nhiều người còn coi búp bê là "chất xúc tác" cho đời sống vợ
chồng.
Búp bê tình dục
hay còn gọi là búp bê tình yêu là một thể loại của công cụ hỗ trợ tình
dục hay đồ chơi tình dục. Trong đó là những con búp bê được thiết kế và
sử dụng cho mục đích giải quyết nhu cầu tình dục, nó được mô phỏng dựa
trên kích thướng, hình dáng như thật của một bạn tình để hỗ trợ chính
cho việc thủ dâm. Trên thế giới, loại búp bê tình dục này ra đời từ lâu
như ở như Thụy Sĩ, Nhật Bản, theo Wikipedia.
Các hình thức như dame de voyage (của Pháp) hoặc dama de viaje (của
Tây Ban Nha) được xem như là tiền thân của sự ra đời trực tiếp của búp
bê tình dục ngày nay. Chúng có nguồn gốc từ thế kỷ XVII.
Dames de voyage là một dạng búp bê làm bằng vải được khâu hoặc quần
áo cũ, được sử dụng bởi các thủy thủ Pháp và Tây Ban Nha trong khi cô
đơn trên biển trong chuyến hành trình dài. Một trong những lần xuất hiện
ghi nhận đầu tiên của những con búp bê tình dục được xuất bản vào năm
1908, trong tác phẩm của Iwan Bloch mang tên The Sexual Life of Our Time.
Vào những năm 1970, nhựa vinyl, cao su và silicone đã trở thành vật
liệu thường được sử dụng trong sản xuất búp bê tình dục, silicone đặc
biệt cho phép hiện thực hóa những vấn đề này.
Ngày nay, khi nhu cầu "vui vẻ" của các quý ông ngày càng gia tăng,
ngành công nghiệp búp bê tình dục nở rộ và đem lại nguồn lợi nhuận khổng
lồ cho một số quốc gia như ở Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc.
Hàng nghìn người sẵn sàng chi hàng trăm USD để sở hữu một “thiên thần
búp bê”. Điều ngạc nhiên là họ cảm thấy cực kỳ thoải mái với chuyện này
vì chúng không biết gian dối hay tỏ ra khó chịu. Cũng vì lẽ đó, nhiều
câu chuyện "dở khóc dở cười" xung quanh những con búp bê vô tri vô giác
được ghi nhận trên thế giới. "Phải lòng" búp bê silicon
Ông Senji rất chiều chuộng cô nàng búp bê tình dục. Ảnh: Getty
Người đàn ông Nhật Bản Senji Nakajima, 61 tuổi, đã kết hôn và có hai
con. Nhưng ông lại "trót" yêu "Saori" - cô búp bê tình dục và coi đó là
bạn gái. Ông Senji sống chung với búp bê trong căn nhà tại Tokyo, theo Daily Mail.
6 năm trước, Saori lần đầu tiên giới thiệu con búp bê tình dục này
với vợ sau một chuyến công tác dài. Ban đầu, ông Senji mua Saori với mục
đích giải tỏa về mặt sinh lý. Nhưng lâu dần, ông nảy sinh tình cảm với
búp bê "vô tri vô giác" bởi nó giúp ông vơi bớt nỗi cô đơn.
Senji và búp bê. Ảnh: Getty
Theo năm tháng, doanh nhân Nhật Bản sống mà không thể thiếu búp bê
tình dục. Ông dẫn Saori đi chơi, làm đẹp, mua sắm, ngủ chung và cùng trò
chuyện với nó.
Senji nói thực sự coi trọng mối quan hệ với cô nàng silicon. "Cô ấy
chẳng bao giờ phản bội cũng không phải chỉ sống cùng tôi vì tiền. Tôi đã
chán ngấy những con người quá thực dụng. Họ chẳng có tình yêu." Cặp đôi chung sống hạnh phúc với búp bê tình dục
Dave Hockey (trái) và Shawna Bigelow (phải) cùng cô "người tình" bằng silicon. Ảnh: REX
Theo Daily Mail, Dave Hockey và Shawna Bigelow sẵn sàng chi
hơn 20.000 bảng Anh (hơn 629 triệu đồng) để mua một bộ sưu tập búp bê
tình dục. Cặp đôi này thường xuyên đưa chúng vào phòng ngủ. Thậm chí họ
còn thường xuyên đưa những cô nàng làm bằng silicon vào phòng ngủ khi họ
đang làm “chuyện ấy”. Shawna nói rằng đó là ý tưởng của cô.
Dave Hockey trốn vợ để đi chơi với " tình nhân silicon". Ảnh: Bracroft
Không chỉ vậy, Dave chu du khắp nơi ở Anh và Mỹ cùng các cô nàng
silicone. Dave từng đưa búp bê có tên Bianca và Carley tới Oxford và
Abergavenny (Anh) mà không có vợ đi cùng. Không những vậy, ông còn chi
rất nhiều tiền để mua vô số trang phục lộng lẫy cho các "tình nhân
silicone".
Còn Shawna thừa nhận rằng có ghen tị với những con búp bê tình dục vì
chúng được chồng mình quan tâm hơn. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng
qua và không là vấn đề với cô.
Cho đến nay, cặp đôi đã đồng sở hữu 12 con búp bê tình dục. Anh Dave
chia sẻ rằng, những con búp bê có thể lấp đầy một khoảng trống trong
cuộc sống của mọi người, nhất là những người đàn ông độc thân. Tuy
nhiên, không phải chỉ có người độc thân mới tìm tới những con búp bê
tình yêu này. Say mê
Everard Cunion tổ chức lễ cưới với một trong những con búp bê ông ưa thích. Ảnh: Odditycentral.com
Everard Cunion, 95 tuổi, ở Dorset (Anh) mua Rebecca, cô nàng búp bê
tình dục đầu tiên, vào năm 2000. 4 năm sau, ông mua thêm một cô thứ hai
và giờ đã sở hữu tới 12 con búp bê tình dục từ Mỹ, Nga, châu Á. Cunion
thực sự say mê với những "người đẹp silicon" khi ông thường dành nhiều
thời gian suy nghĩ về màu da, cách trang điểm, làm tóc và lựa đồng phục
cho những con búp bê. Cuộc sống của ông có vẻ kỳ lạ nhưng Everard thích
điều đó. Với ông, 12 búp bê tình dục này dù có không hoàn thiện như
những phụ nữ thật, nhưng là "đủ" với những người đàn ông không thể hay
không muốn cưới vợ.
Nhiều ngôi sao Việt cũng một thời ‘buôn thúng bán mẹt’ để kiếm sống
Với hình ảnh cuộc sống sung túc, sự
nghiệp nở rộ của hiện tại, ít ai biết nhiều gương mặt nổi tiếng trong
làng giải trí Việt từng một thời phải bôn ba buôn bán để trang trải cuộc
sống.
Sinh ra trên mảnh đất quan họ, vì vậy
trước khi Xuân Hinh theo nghiệp hát chèo, anh đã từng có 7 năm gắn bó
với những làn điệu quan họ quê hương. Biết rằng, con đường theo đuổi
nghệ thuật chẳng đủ sống nhưng người mẹ lam lũ của anh chỉ biết động
viên con mà chẳng thể giúp được gì vì gia đình quá nghèo lại đông con.
Sau quãng thời gian gắn bó với quan họ, Xuân Hinh quyết khăn gói lên Hà
Nội học chèo, từ đây, cuộc đời “con buôn” của anh cũng bắt đầu.
Vì gia cảnh gia đình quá nghèo, cha mẹ
không thể chu cấp chi phí học tập ăn ở tại Hà Nội, nên Xuân Hinh buộc
phải tự kiếm kế sinh nhai bằng việc đi buôn.
Người nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi buôn thượng
vàng hạ cám từ quần áo, đồ dùng , kim chỉ cho người vùng cao, măng miến,
mộc nhĩ, chó mèo, lợn gà xuôi xuống, miễn sao có tiền đủ nộp học và ăn ở
tại Hà Nội. Chuyến lãi bù chuyến lỗ. Lỗ vì chó chạy mất, gà sổng mất,
ngủ quên trên xe mất một tải măng … thế là cụt vốn. Rồi tôi biết buôn cả
vàng: vào rất sâu trong rừng đổi áo quần, mắm muối cho dân để lấy vàng
cám mà họ đãi được ở suối, mang về cho ông thợ kim hoàn ngay gần
trường”.
Chính cuộc sống gian khổ ngày trước đã
tôi luyện ra cái chất nghệ sĩ rất riêng, rất đời và vô cùng gần gũi của
nghệ sĩ Xuân Hinh.
BTV truyền hình Lưu Minh Vũ buôn thuốc lá lậu để kiếm tiền về Việt Nam
Vào cuối những năm 1980, chàng trai trẻ
Lưu Minh Vũ đã quyết định sang xứ người để tu nghiệp. Tuy nhiên, thật
không may, tại thời điển đó, nước Cộng hòa dân chủ Đức, nơi mà anh chọn
để du học lại đang phải chịu khủng hoảng trầm trọng. Điều này ảnh hưởng
lớn đến tất cả những người sinh sống tại đây, trong đó có chàng sinh
viên trẻ tuổi họ Lưu.
Để có đủ tiền về Việt Nam, từ bỏ giấc mơ
học hành, con trai của nhà thơ nổi tiếng Lưu Quang Vũ dấn thân vào con
đường buôn bán. Anh bắt đầu kiếm những đồng tiền đầu tiên từ việc bốc
vác tại bưu điện vào ban đêm ngày cuối tuần, cửu vạn áo len ở ga xe lửa,
sau đó là buôn thuốc lá lậu, bán rau.
Nhớ lại những ngày gian khổ đó, anh chia
sẻ lúc bán thuốc lá lậu, anh lúc nào cũng phải lén lút để không bị cảnh
sát tóm. Mặc dù nghề này nhiều rủi ro nhưng kiếm được nên anh vẫn cố
theo. Cho đến một ngày không theo được nữa, anh chuyển sang bán rau, dù
không kiếm được nhiều bằng bán thuốc nhưng yên ổn hơn.
MC truyền hình chia sẻ: “Hơn 20 tuổi,
tôi đã có vài chục nghìn đô. Nhưng lúc bấy giờ, tinh thần tôi chưa thực
sự ổn định. Lắm lúc nghĩ cũng chán. Vợ con thì chưa có, người thân ở nhà
thì mất rồi. Làm ăn, kinh doanh có tiền, tôi cũng không biết gửi về cho
ai. Tôi cứ lang thang đi sang Tây Đức chơi, chán thì lại ăn nhậu. Tiền
tiêu mãi cũng đến lúc cạn. Tôi quyết định về Việt Nam học hành cho tử
tế”. Và cũng từ đó, anh đã bén duyên với Đài truyền hình Việt Nam và trở
thành MC của nhiều chương trình nổi tiếng.
Diễn viên Chí Trung kiếm sống bằng bao thuốc, hạt hồ tiêu
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Thành
trù phú, vậy nhưng, cuộc sống của danh hài đình đám lại chẳng êm đềm
như những người bạn đồng hương cùng trang lứa. Trước khi trở thành giám
đốc nhà hát Tuổi trẻ như hiện nay, nghệ sĩ Chí Trung đã phải kinh qua
rất nhiều nghề để kiếm sống.
Giống như MC Lưu Minh Vũ, anh cũng bắt
đầu nghề buôn với những bao thuốc lá. Sau một thời gian, anh chuyển sang
buôn hồ tiêu và ép lốp xe để giao cho các đại lý.
Sau thời gian dài bươn trải, lăn lộn
trong xã hội, bằng tài năng của mình, Chí Trung vượt qua vòng tuyển chọn
của nhà hát Tuổi trẻ và gắn bó với nơi đây đến tận bây giờ.
Tăng Thanh Hà – cô bé đen nhẻm bán nước mía một bước thành “ngọc nữ màn ảnh”
Câu chuyện bán mía vỉa hè của “ngọc nữ
màn ảnh” Tăng Thanh Hà có lẽ không còn xa lạ gì với khán giả. Nữ diễn
viên sinh ra trong một gia đình khó khăn, cha mẹ lại làm ăn thất bát
phải bán cả nhà đi để trả nợ khi cô mới 10 tuổi.
Sau đó, gia đình cô phải mở một quán
nước mía ven đường để kiếm tiền nuôi ba anh em ăn học. Những lúc rảnh
rỗi, cô lại phụ mẹ bán nước mía, thi thoảng là đạp xe đi giao cơm cho
khách. Đến cuối ngày, ba chị em chỉ chờ để có nước mía thừa uống. Những
ký ức về một tuổi thơ cơ cực luôn ám ảnh trong tâm trí của cô gái nhỏ
bé.
Năm 2004, Tăng Thanh Hà bắt đầu bén duyên với nghệ thuật với vai diễn đầu tay trong phim Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Tuy nhiên, tên tuổi của cô nổi lên nhanh hơn cả với vai Út nhỏ trong bộ phim Hương Phù Sa
(2005). Và tiếp sau đó là hàng loạt những thành công khác. Hiện tại,
tuy cô đã rời xa showbiz để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ và
việc kinh doanh riêng, nhưng những thông tin về cuộc sống hôn nhân hạnh
phúc của cô vẫn luôn được khán giả quan tâm.
Ca sĩ Minh Hằng một thời bán quần áo cũ
Sinh ra trong một gia đình không mấy
hạnh phúc khi cha mẹ ly hôn lúc cô còn quá nhỏ, vì vậy, tuổi thơ đối với
Minh Hằng không hề dễ dàng và phẳng lặng như nhiều đồng nghiệp khác
trong làng giải trí Việt.
Sau khi gia đình tan vỡ, Minh Hằng và em
trai sống với mẹ. Cuộc sống trở nên chật vật, khó khăn vô cùng khi
không có bóng dáng người cha. Ngày đó, mẹ Minh Hằng có một tiệm quần áo
hàng thùng dựng tạm ngoài chợ nên cô thường phụ giúp mẹ bán hàng tại
đây. Cứ sáng sớm là cô lại ra giúp mẹ dọn hàng, đến trưa thì về nấu cơm
và chuẩn bị đi học buổi chiều. Những buổi mẹ đi nhập hàng thì một mình
Minh Hằng phải quán xuyến cả gian hàng nhỏ. Mặc cảm vì gia đình khó
khăn, nên ngày bé Minh Hằng chỉ có cậu em trai là người bạn thân thiết
nhất.
Sau những tháng ngày chật vật bên gian
hàng tồi tàn, cuối cùng mẹ Minh Hằng cũng mở được một tiệm cơm nhỏ và
tất nhiên cô trở thành “nhân viên” phục vụ bất đắc dĩ tại đây. Cứ khi
nào rảnh rỗi là cô lại ra quán phụ mẹ. Từ việc bưng bê, dọn dẹp, rửa
bát, một tay Minh Hằng làm cả. Có lẽ chính quá khứ nhọc nhằn đã tôi
luyện lên ý trí sắt đá và bản lĩnh đương đầu với mọi khó khăn trong thế
giới showbiz thị phi.
Diễn viên Thân Thúy Hà bán hoa quả rong trên đường
Người mẫu Thân Thúy Hà hiện là một trong
những người đẹp lấn sân điện ảnh thành công nhất đã quen mặt với khác
giả màn ảnh nhỏ. Với thân hình chuẩn, gương mặt sáng, ít ai biết, trước
khi đạt danh hiệu Hoa khôi thanh lịch, cô từng là một cô gái bán hoa quả
dạo trên đoạn quốc lộ chạy ngang xã An Hữu, trước khi qua phà Bắc Mỹ
Thuận, miền Tây Nam Bộ.
Từ khi còn rất trẻ, Thân Thúy Hà đã phải
gồng gánh vấn đề tài chính cho gia đình. Giữa những làn xe ngập khói
bụi và những tiếng nổ xe rầm rầm, những tiếng giao hàng lanh lảnh, cô
gái trẻ Thân Thúy Hà cũng bê một rổ hoa quả trên tay đi giao bán khắp
nơi. Chiều về, cô lại chạy vội đến quán cơm gần nhà để phụ việc bán
hàng.
Cô gái trẻ luôn mong muốn được thoát khỏi cảnh nghèo khổ và cô đã tìm đến cuộc thi Người đẹp sông Tiền.
Chính tại đây, cô gái trẻ ngày nào đã khăn “gói quả mướp” lên TP. HCM
lập nghiệp, lấn sân showbiz và thành công như ngày hôm nay.
Trong
cơn mưa kéo dài nhiều giờ, cổ thụ vốn bị nghiêng trước đó đổ ập xuống 3
căn nhà ở quận 10, TP HCM, chắn ngang đường và khiến toàn bộ khu vực
mất điện.
Gốc cổ thụ nông, bị nghiêng trước đó. Ảnh: Sơn Hòa
Chiều 12/9 trời mưa không dứt, cây xà cừ cao 15 m, đường kính hơn một
mét trên đường Tân Phước (quận 10) bất ngờ bật gốc, đổ đè vào 3 căn nhà
phía đối diện, giật đứt dây điện nhưng không làm ai bị thương.
Cây xà cừ khá to, song phần rễ nông và nhiều chỗ bị mục. Thân cây nằm
chắn ngang đường, cành lá phủ lên các căn nhà làm mái tôn móp méo, biến
dạng. Cột điện cũng bị kéo nghiêng, chực đổ. Sự cố làm cả khu vực rộng
bị cúp điện hoàn toàn.
"Cây này bị nghiêng trước đó, rễ đội vỉa hè lên. Cạnh nó còn một
cây khác cũng bị nghiêng có thể đổ bất kỳ lúc nào", một người dân cho
biết.
Lực lượng chức năng cắt cành để dọn dẹp hiện trường. Ảnh: Sơn Hòa
Đến chiều nay, áp thấp
nhiệt đới cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định gần 170 km về phía Đông và
có thể mạnh lên thành bão. Gần tâm áp thấp, sức gió mạnh 50-60 km/h. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến thời tiết TP HCM âm u, mưa cả ngày hôm nay.
Trước đó, ngày 28 và 30/8, cổ thụ cũng đổ trong cơn mưa ở quận 5 khiến một người tử vong, một người khác bị thương nặng.
Sơn Hòa
Theo dấu tích 'hoa cái' vua Quang Trung: Thi thể nhà vua trong Vũ Khố
Vũ Khố (nơi từng giam giữ thi thể vua Quang Trung) trong kinh thành Huế xưaẢnh: Trần Viết Điền
Từng bị triều Nguyễn đưa
vào biệt giam trong ngục thất, nhưng trong biến cố thất thủ kinh đô năm
Ất Dậu (1885), hoa cái (tức hộp sọ) của vua Quang Trung đã biến mất một
cách bí ẩn.
Hành trình tìm kiếm lăng vua Quang Trung, từng bị vua Gia Long quật
phá từ năm Tân Dậu (1801), ở vùng đồi núi phía nam sông Hương, của các
nhà khoa học vẫn chưa kết thúc do còn một số giả thuyết khoa học chờ
kiểm chứng. Bên cạnh đó, nhiều năm qua các nhà nghiên cứu cũng đã nhọc
công tìm kiếm tung tích “hoa cái” vua Quang Trung.
Những nhà nghiên cứu như Nguyễn Đình Hòe, Phan Thuận An, Đỗ Bang,
Phan Quán… qua những công trình công bố từ 1975 - 1988 đã xác nhận tình
hình “hoa cái” vua Quang Trung từ 1802 - 1885 ở Huế, bị triều Nguyễn
giam vào ngục thất ở Vũ Khố, rồi di chuyển đến khám đường và bị bí mật
mang đi trong sự kiện thất thủ kinh đô Huế (1885). Từ năm 1988 đến nay
(2016) đã có những hé lộ đầu tiên.
Quật mồ trả thù
Theo tài liệu lịch sử, ghi chép, ngày 3.5 năm Tân Dậu (1801), đại
đồn của Tây Sơn ở núi Linh Thái, bên cửa Tư Hiền (nay thuộc H.Phú Lộc,
Thừa Thiên-Huế), do phò mã Trị chỉ huy, bị tấn công trực diện, từ sáng
đến chiều, bất phân thắng bại.
Đợi đêm đến, Tả quân Lê Văn Duyệt cho kỳ binh bí mật vác thuyền nhẹ
và khí giới vượt qua các làng dọc bờ biển gần cửa Tư Hiền, vào phá Hà
Trung, đánh bọc hậu, đại quân Tây Sơn phòng thủ ở núi Linh Thái bị thua,
phò mã Trị bị bắt sống... Vua tôi Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản đang đưa
quân rời thành Phú Xuân, về mặt đông để tiếp ứng, hoảng hốt chạy ra
bắc, không kịp mang ấn An Nam quốc vương và nhiều ấn tín khác...
Sáng hôm sau, ngày 4.5 năm Tân Dậu (1801), Nguyễn Vương Nguyễn Phúc
Ánh vào thành Phú Xuân, kinh đô nhà Tây Sơn chính thức thất thủ.
Trở lại Phú Xuân hỏi chuyện và chứng kiến cảnh lăng mộ các chúa
Nguyễn bị Tây Sơn quật phá, vứt hài cốt xuống sông, trong đó có mộ của
Nguyễn Phúc Luân (thân phụ của Nguyễn Vương), Nguyễn Vương càng đau lòng
và căm hận Tây Sơn. Hầu như lăng mộ các chúa và các bà vợ của các chúa
đều phải làm phép “chiêu hồn nhập xác” vào “hài cốt giả”, tạo bởi “gáo
dừa, rễ dâu”. Chỉ có “hoa cái” của Nguyễn Phúc Luân là do cha con ông
Nguyễn Ngọc Huyên, người làng Cư Hóa, vớt được và bí mật táng lại.
Theo quốc sử triều Nguyễn như Đại Nam chính biên liệt truyện, Đại
Nam thực lục chính biên, Quốc sử di biên…, việc trả thù nhà Tây Sơn của
vua Gia Long diễn ra từ tháng 5 năm Tân Dậu (1801) đến tháng 11 Nhâm
Tuất (1802). Đặc biệt qua một nguồn sử liệu khác là thư của các nhân
chứng phương Tây của giai đoạn ấy, như lá thư của Barisy gửi Marquini và
Letondal ngày 16.7.1801 có thể biết được trong hơn một tháng kể từ
ngày 2.5 năm Tân Dậu (12.6.1801) đến ngày 6.6 Tân Dậu (16.7.1801) Nguyễn
Vương đã bắt giam một số tướng lĩnh Tây Sơn cùng thân nhân của họ.
Trong thư của Barisy có đoạn: “1801. Ngày 15.6 (4.5 Tân Dậu)… Người
lại bảo tôi đi xem em gái của kẻ tiếm vị. Tôi đến đấy, các cô đều ở
trong một phòng hẹp tối tăm chẳng lịch sự gì… Các phu nhân ấy gồm 5 vị:
một người 16 tuổi mà theo tôi là rất đẹp, một cô nhỏ 12 tuổi là con gái
của công chúa Bắc Hà nhan sắc tầm thường, 3 cô khác tuổi từ 16 đến 18 da
hơi nâu nhưng khuôn mặt khả ái... Các tướng địch cấp bậc nhỏ hơn có từ
3.500 đến 4.000 người đều bị đóng gông…”.
Nguyễn Vương sau khi bắt giam tướng tá Tây Sơn cùng thân quyến đã
cho quật mồ vợ chồng Nguyễn Huệ nhưng phải đợi đến tháng 11 năm Tân Dậu
mới chính thức xử tội nhà Tây Sơn, thông cáo cho đại chúng, nhất là ở
Gia Định, biết.
Đại Nam thực lục chính biên chép: “Tháng 11, Tân Dậu (1801) phá hủy
mộ giặc Tây Sơn Nguyễn Văn Huệ, bổ săng phơi thây bêu đầu ở chợ. Con
trai, con gái, họ hàng và tướng hiệu của giặc 31 người đều bị lăng trì
cắt nát thây…”.
Như vậy, từ năm Tân Dậu (1801) lăng mộ vua Quang Trung và bà Tả
cung họ Phạm ở nam sông Hương đã bị quật phá, quan tài bị kéo ra khỏi
mộ, mở nắp lấy thi thể ra bêu đầu phơi xác ở các chợ thuộc kinh thành
Phú Xuân. Hơn 31 người trong đó có 3 hoàng tử của vua Quang Trung bị
giải xuống tàu, đưa về xử lăng trì ở Gia Định.
Sau vài ngày bị bêu, thi thể của hai vợ chồng vua Quang Trung lại
bị giam giữ ở Nhà Đồ ngoại (sau đổi thành Vũ Khố) khoảng một năm mới đem
trị tội tiếp trong lễ Hiến Phù.
Tác giả Trần Viết Điền là giảng viên Khoa Vật lý Trường
đại học Sư phạm Huế. Ông đã âm thầm nghiên cứu đi tìm lăng vua Quang
Trung từ 30 năm qua. Cơ duyên để ông đắm mình với hành trình gian nan
này bắt đầu từ năm 1986, khi cố học giả Nguyễn Hữu Đính tình cờ đưa cho
ông xem công trình nghiên cứu lăng Ba Vành của mình.
Tiếp nối những kết quả của cố học giả Nguyễn Hữu Đính,
Trần Viết Điền đã nghiên cứu và công bố trên các báo, tạp chí và các hội
thảo khoa học nhiều bài viết khẳng định lăng Ba Vành chính là Đan Lăng
nơi nguyên táng của vua Quang Trung. Những công bố của ông đã tạo ra
nhiều cuộc tranh luận nảy lửa. Hiện tại ông Điền đang kiến nghị nhà nước
cần có cuộc khai quật khảo cổ học và tiến hành giám định mẫu vật phát
hiện ở khu vực lăng Ba Vành, để có cơ sở xác định khu lăng mộ này có
phải là lăng vua Quang Trung hay không.
Trần Viết Điền
Khánh Ly lần đầu tiên hát tại TPHCM sau 41 năm
TPO - Khánh Ly lần đầu tiên hát tại Tp.HCM
sau 41 năm; Lâm Tâm Như tiết lộ mang bầu con gái; Sao phim "Friends"
đột tử ở tuổi 47… là những tin giải trí đáng chú ý ngày 12/9.
Lâm Tâm Như tiết lộ mang bầu con gái?
Ngày 7/9, Lâm Tâm Như lần đầu tiên 'bóng gió' thừa nhận chuyện cô
đang mang bầu. Theo lời của Lâm Tâm Như thì cô đang mang thai tháng thứ
4.
"Mọi thứ đều tốt và bình thường" – Lâm Tâm Như trả lời trước câu hỏi cô có những biểu hiện như buồn nôn của ốm nghén hay không.
Ngay sau câu trả lời trên, truyền thông đã ngay lập tức hỏi thêm Lâm
Tâm Như về giới tính của đứa trẻ. Đáp lại, diễn viên sinh năm 1976 trả
lời ngắn gọn: "Tôi không có ý tưởng về giới tính của em bé". Tuy nhiên,
sau đó người đẹp này lại vô tình buột miệng: “Tất cả các vật dụng cho em
bé đều phải là màu hồng” khiến nhiều người cho rằng bà Hoắc đang mang
thai bé gái. Trước tin đồn này, nữ diễn viên sinh năm 1976 chưa lên
tiếng. Sau 41 năm, danh ca Khánh Ly lần đầu tiên hát tại Tp.HCM
Mới đây, phía BTC chương trình “Vòng tay nhân ái” cho biết: Ngày
18/9, danh ca Khánh Ly sẽ lần đầu tiên có buổi biểu diễn tại TP.HCM.
Buổi biểu diễn sẽ diễn ra tại khách sạn Equatorial, TP.HCM.
Được biết, "Vòng tay nhân ái", một hoạt động âm nhạc kết hợp từ thiện
trải khắp các tỉnh thành trong cả nước của ca sĩ Khánh Ly. Và TP.HCM là
điểm diễn sau cùng của ca sĩ Khánh Ly sau Hà Nội (26, 27/8), Đà Lạt
(3/9) và Đà Nẵng (11/9). Trong chương trình này Khánh Ly sẽ hát cùng các
ca sĩ: Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Hồng Vân, Nhật Hạ, Hồng Nhung, Quang Thành
với các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Phạm Duy… Sao phim "Friends" đột tử ở tuổi 47
Mới đây, anh trai của nữ diễn viên chuyển giới Alexis Arquette bất
ngờ thông báo tin Alexis Arquette đột ngột qua đời ngày 11/9 tại nhà
riêng ở Mỹ. Alexis Arquette năm nay 47 tuổi. "Em trai của chúng tôi
Robert mà sau này trở thành Alexis của chúng tôi đã qua đời sáng 11/9.
Cậu ấy ra đi trong vòng tay của tất cả anh chị em ruột, những người cháu
và bạn bè. Chúng tôi cùng hát bài "Starman "của David Bowie để tiễn đưa
Alexis đến nơi khác" - anh trai Alexis Arquette viết.
Gia đình Alexis Arquette không tiết lộ lý do nữ diễn viên này đột tử
nhưng một số thông tin trước đó cho biết gần đây sức khỏe cô không tốt,
phải chống chọi bệnh tật.
Alexis Arquette vào nghề diễn từ năm 12 tuổi. Tên tuổi của cô được
công chúng biết đến nhiều hơn từ phim "Friends". Ngoài ra, Alexis
Arquette tham gia nhiều phim khác như: "Goodbye America", "The Wedding
Singer", "She's All That", "Love Kills", "Killer Drag Queens on Dope"... Lục Tiểu Linh Đồng bức xúc vì liên tục bị đồn qua đời
Mới đây, tờ 163 đưa tin mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ lan truyền thông tin Lục Tiểu Linh Đồng qua đời do bệnh tật.
Ảnh tang lễ và cáo phó trên truyền hình của Lục Tiểu Linh Đồng được cho là cắt ghép lan truyền trên mạng xã hội.
Ngay sau đó, Lục Tiểu Linh Đồng phản bác thông tin trên trang cá
nhân. Ông viết: "Không hiểu vì lý do gì mà vị cao nhân nào đó lại cho
tôi chết ở một bệnh viện vốn không tồn tại của Thiệu Hưng. Tôi định cư
Bắc Kinh gần 30 năm rồi, đến Thiệu Hưng khám bệnh làm gì?". Ông còn liệt
kê những tài khoản Weibo đăng tin thất thiệt về mình.
Lục Tiểu Linh Đồng hy vọng cơ quan an ninh mạng xử lý nghiêm khắc
những hành vi bịa đặt, đưa tin sai về ông. Ông mong những người dùng
mạng trước khi chia sẻ thông tin cần kiểm tra tính xác thực của nguồn
tin.
Tổng hợp
Habeco nói gì về bổ nhiệm con ông Trịnh Xuân Thanh tại Halico?
Thương hiệu Halico khá mạnh một thời, nay rơi vào tình trạng liên miên thua lỗ
Vừa ra trường đã được nhấc lên làm sếp
Cụ thể, với trường hợp ông Trịnh Hùng Cường (sinh năm 1992), con trai của ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh uỷ viên Tỉnh ủy Hậu Giang-người vừa bị Ban bí thư Trung ương Đảng kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, Habeco đã có báo cáo khá chi tiết.
Theo Habeco, ông Trịnh Hùng Cường (trình độ cử nhân quản trị kinh
doanh, Đại học Queen Mary-UK), do có nhu cầu tuyển dụng vị trí trợ lý
Giám đốc, tháng 10/2015, Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico), một công ty thành viên của Habeco đã tiến hành phỏng vấn và ký hợp đồng thử việc.
Sau một thời gian ông Cường làm việc tại Halico, theo Habeco, "nhận
thấy ông Cường là cán bộ trẻ, năng động, có năng lực chuyên môn phù hợp
với công tác thị trường" và căn cứ trên nhu cầu cán bộ, định hướng của
Hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty về chiến lược nhận diện thương
hiệu, đề xuất của phòng ban chuyên môn, nên ông Cường được bổ nhiệm làm
Phó phòng Truyền thông Marketing (tháng 1/4/2016). Đây là một vị trí
được cho là khá béo bở vì với những doanh nghiệp kinh doanh đồ uống,
kinh phí cho truyền thông, quảng cáo, tiền hoa hồng...thường rất cao.
Chưa đầy 1 tháng sau đó (22/4/2016), Phòng truyền thông Marketing họp và "đồng thuận" đề nghị cho con ông Trịnh Xuân Thanh phụ trách luôn phòng này. Nhưng đến nay, Halico vẫn chưa có quyết định chính thức.
Theo báo cáo của Habeco, việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trịnh Hùng
Cường là "thuộc thẩm quyền của HĐQT Halico, Habeco không can thiệp, chỉ
đạo vào việc bổ nhiệm này. "Việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trịnh Hùng
Cường là phù hợp quy định hiện hành", Habeco đánh giá.
Được biết, đây là một nội dung mà thời gian qua, nhiều cán bộ, nhân
viên của Habeco có đơn thư tố cáo và Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra
Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Bộ Công Thương, Thanh tra Bộ Công
Thương có yêu cầu Habeco giải trình.
Ông Mai Văn Lợi trong một chuyến tháp tùng lãnh đạo Bộ Công Thương đi công tác Châu Âu, tranh thủ ra sân golf
Mặc dù ghi nhận ông Trịnh Hùng Cường có khả năng, thái độ làm việc
tốt từ khi về Halico, tuy nhiên, trao đổi với Dân trí, một số cán bộ cấp
phòng ban của Halico cho biết họ cũng không "tâm phục" việc bổ nhiệm
này và cho rằng, việc sắp xếp nhân sự đó có tính áp đặt do con trai của
ông Trịnh Xuân Thanh khi được đưa vào Halico còn rất trẻ tuổi, đã được
đưa ngay lên làm Phó phòng và nhanh chóng được đẩy lên phụ trách phòng.
Trao đổi với Dân trí, một cán bộ trong ban lãnh đạo Habeco cũng cho
rằng, việc sắp xếp ông Trịnh Hùng Cường vào chức vụ Phó phòng rồi đề
xuất làm phụ trách phòng như vậy gây bức xúc trong cán bộ, nhân viên
Halico là điều dễ hiểu.
"Cứ cho là anh được đào tạo, có năng lực đi thì mới ra trường, được
đưa về, bổ nhiệm Phó phòng ngay trong khi có nhiều cán bộ, nhân viên có
năng lực, cống hiến cả đời cho Công ty mà họ còn không được sắp xếp thì
điều đó là gây bức xúc", ông này nói với Dân trí. Cán bộ cũ của ông Trịnh Xuân Thanh có nâng đỡ cho con Thanh?
Tuy nhiên, đáng chú ý, trước khi con ông Trịnh Xuân Thanh được về làm
tại Halico, vào tháng 10/2014, ông Mai Văn Lợi- một cán bộ cũ của ông Trịnh Xuân Thanh,
từng làm Giám đốc Khách sạn Lam Kinh- một đơn vị sát nhập vào Tổng công
ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Halico.
(Đáng chú ý, Khách sạn Lam Kinh đã thua lỗ 200 tỷ đồng khi sáp nhập vào
PVC).
Trong báo cáo gửi Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là
lãnh đạo Bộ Công Thương, Habeco đã khéo léo không nói ông Mai Văn Lợi
được tiếp nhận từ PVC mà lại là từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cấp trên
nữa của PVC).
Sau đó, theo Habeco, tại Đại hội cổ đông bất thường của Halico ngày
21/11/2014, Hội đông cổ đông đã uỷ quyền cho HĐQT Halico ký hợp đồng lao
động với ông Lợi với chức vụ Giám đốc điều hành. Tháng 3/2015, cổ đông
Diageo (chiếm tỷ lệ cổ phần 45,27%) đề nghị bổ nhiệm ông Lợi làm Chủ
tịch HĐQT vì "ông Lợi là người phù hợp nhất để gánh vác trọng trách
chiến lược" và đã có thời gian xây dựng hiểu biết vững chắc và hoạt
động, định hướng phát triển của Halico, dẫn dắt công ty này "bước đầu
khôi phục được vị thế công ty trên thị trường".
Tháng 4/2015, HĐQT của Halico chính thức ra nghị quyết thông qua việc
bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2016-2021) cho ông Mai Văn
Lợi kể từ ngày 15/4/2016.
Với riêng ông Mai Văn Lợi, Habeco ngoài phần báo cáo trên, còn cho
rằng:"Việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Văn Lợi tại Halico thuộc thẩm
quyền của HĐQT và ĐHĐCĐ Halico và Tổng công ty không can thiệp vào việc
bổ nhiệm này".
Tuy nhiên, với nhiều cán bộ, nhân viên của Halico thì những điều
Habeco lý giải trên là không thuyết phục. Nhất là đánh giá, từ khi ông
Mai Văn Lợi về, ông này đã "dẫn dắt công ty bước đầu khôi phục được vị
thế công ty trên thị trường". Bởi vì, thực tế, sau một năm khi ông Mai
Văn Lợi được đưa về, năm 2015, Halico đạt mức lỗ cao nhất trong 5 năm
gần nhất: 21,07 tỷ đồng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, Halico đạt mức
lỗ đáng lo ngại hơn: 13,06 tỷ đồng.
Những khoản chi mà ông Mai Văn
Lợi dùng quyền áp đặt ban lãnh đạo Halico phải chi thế này, đã đẩy Công
ty này vào tình trạng khó khăn hơn.
Cho dù Habeco nêu ra nhiều lý do lý giải cho các con số thua lỗ này
như lỗ năm 2015 bao gồm các khoản chi phí từ các năm trước phải hạch
toán vào 2015; lỗ 6 tháng 2016 do từ 1/1/2016 áp dụng thuế suất thuế
TTĐB mới, thay đổi mô hình phân phối...nhưng theo phản ánh của cán bộ,
nhân viên Halico với những bằng chứng khá đầy đủ, ông Mai Văn Lợi từ khi
về công ty này đã có hàng loạt việc chỉ đạo, điều hành sai quy định của
nhà nước, gây nhiều lãng phí, có dấu hiệu làm thất thoát vốn, đẩy
Halico vào khó khăn. Cụ thể, ông Mai Văn Lợi đã ký quyết định mua nhiều ô
tô có giá trị lớn, liên tục đi nước ngoài; tăng quá nhiều chi phí tiếp
khách, sử dụng hoá đơn tài chính bất hợp pháp...mà Dân trí đã đưa tin.
Đặc biệt, ông Lợi còn có những chỉ đạo độc đoán, buộc ban giám đốc
chấp nhận những khoản chi vượt quá mức chi hàng năm của Halico như chi
tiền hỗ trợ Tỉnh uỷ Hậu Giang từ Quỹ Phúc lợi, Quỹ Từ thiện của Halico
lên tới 500 triệu đồng- một việc được cho là có lợi cho ông Trịnh Xuân
Thanh- "sếp cũ" của ông Lợi ở PVC.
Với một người có những "thành tích" đáng ngạc nhiên như vậy: Gây lỗ
200 tỷ đồng ở Khách sạn Lam Kinh, về Halico, lập tức Công ty này 2 năm
đều thua lỗ như vậy, với hàng loạt việc điều hành, chỉ đạo khác thường
như vậy, ông Mai Văn Lợi được báo cáo: "Là người phù hợp nhất để gánh
vác trọng trách chiến lược", "hiểu biết vững chắc và hoạt động, định
hướng phát triển của Halico", "dẫn dắt công ty bước đầu khôi phục được
vị thế công ty trên thị trường"...thì đó quả là điều nực cười.
Tuy nhiên, những "thành tích" gây thua lỗ đó, những hoạt động chỉ đạo
khó hiểu đó của ông Mai Văn Lợi đã không được Habeco báo cáo cho Đoàn
kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công Thương.
Báo cáo giải trình của Habeco cũng nêu khoản tiền 500 triệu đồng mà
ông Mai Văn Lợi đã cưỡng ép ban lãnh đạo Halico hỗ trợ cho Tỉnh ủy Hậu
Giang. Các khoản chi đã giải ngân (năm 2015) gồm: Chi cho Hội liên hiệp
phụ nữ tỉnh họp mặt cán bộ phụ nữ vùng nông thôn (50 triệu đồng); chi
cho đoàn Cựu chiến binh viếng lăng Bác (66 triệu đồng)...còn lại là các
khoản chi xây nhà đồng đội, sửa chữa nhà cho cựu chiến binh và 4 căn nhà
cho hộ nghèo ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng).
Mạnh Quân
Nga thủ lợi khi ủng hộ Trung Quốc tranh giành Biển Đông ?
Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (p) nghênh đón tổng thống Nga Vladimir
Putin trước buổi chụp hình các lãnh đạo về dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở
Hàng Châu (Trung Quốc) ngày 04/09/2016.
Greg BAKER / AFP
Phán quyết ngày 12/07/2016
của Toà Trọng Tài Thường Trực La Haye đã làm Trung Quốc tức giận. Để
khẳng định chủ quyền trên bBển Đông, Trung Quốc không ngần ngại biểu
dương sức mạnh quân sự qua cuộc tập trận chung với Nga diễn ra trong
suốt một tuần lễ kể từ hôm nay, 12/09/2016 ngoài khơi Quảng Đông . Câu
hỏi đặt ra là Matxcơva được lợi gì khi ủng hộ Bắc Kinh ?
Đúng ba tháng sau ngày Toà trọng
tài La Haye ra phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh, ba tàu chiến và hai tàu
hậu cần Nga thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đến biển Nam Trung Hoa để
cùng hạm đội Nam Hải của Trung Quốc thao dượt « hải chiến và chiếm đảo » trong vòng một tuần lễ kể từ hôm nay 12/09.
Tuy bộ Ngoại giao Nga khẳng định không can dự vào xung khắc chủ quyền
tại Biển Đông nhưng theo giới phân tích, tình hình sẽ không đơn giản.
Nếu chỉ nhìn từ Matxcơva, Nga sẽ hưởng được nhiều lợi thế nếu Trung
Quốc kiểm soát được Biển Đông từ Hoàng Sa, Trường Sa cho đến đầu eo biển
Malacca, đầy lui Hải Quân Mỹ ra khỏi khu vực, theo nhận định của một
trang mạng thân điện Kremli.
Theo nhà báo Nikolai Litovkin trên mạng RBTH ( Russie Beyond The
Headlines, thân chính phủ Nga) thì đây là lần thứ năm Nga-Trung tập trận
chung trong khuôn khổ chiến dịch « Hải Thượng Liên Hợp » kể từ 2012. Nhưng đây là lần đầu tiên một khu vực bất ổn được chọn làm nơi diễn tập.
Trung Quốc tranh giành 95% diện tích vùng biển được Bắc Kinh gọi là
Nam Hải và có nhiều xung khắc với bốn nước Đông Nam Á Việt Nam,
Philippines, Malaysia và Brunei. Tháng 7 vừa qua, Toà Trọng Tài quốc tế
La Haye, chiếu theo đơn kiện của Philippines đã bác bỏ mọi đòi hỏi chủ
quyền của Trung Quốc.
Vấn đề là tại sao Nga lại bênh vực Trung Quốc trong hồ sơ này ? Tại
Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu hồi tuần trước , tổng thống Vladimir Putin
chỉ trích Toà Trọng Tài. Hôm nay Hải Quân Nga sánh vai với Trung Quốc ở
biển Nam Trung Hoa, cho dù tập trận « chiếm đảo » chỉ giới hạn ở ngoài khơi Quảng Đông. Hợp tác quân sự Nga-Trung lâu dài
Theo lý giải của mạng thông tin RBTH thì Nga sẽ được nhiều lợi thế
chiến lược một khi Trung Quốc kiểm sóat được Biển Đông từ Trường Sa cho
đến eo biển Malacca và đẩy ra xa ảnh hưởng của Mỹ và các đồng minh.
Chuyên gia chiến lược Nga Viktor Litovkin đưa ra một số nhận định sau
đây :
- Dù vô tình hay cố ý, nước Nga ủng hộ Trung Quốc « tranh đoạt các đảo »
ở Biển Đông. Các đảo nhân tạo, các cơ sở quân sự của Trung Quốc sẽ giúp
cho Nga một lá chắn chống lại hạm đội Mỹ, hệ thống hỏa tiển chống hỏa
tiển Aegis, tên lửa phòng không SM3 và tên lửa hành trình Tomahawk.
- Washington chủ trương tôn trọng quyền tự do hàng hải. Quan điểm này
đi ngược lại quyền lợi của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc, một khi
hoàn tất các đảo nhân tạo tiền đồn, sẽ làm cho Hải Quân Mỹ không thể
hoạt động trong khu vực.
Cùng nhận định, chuyên gia Alexey Maslov cho rằng trong tương lai
gần, Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc. Do vậy, trong thời gian
gần đây, hợp tác song phương Matxcơva- Bắc Kinh trong lãnh vực công
nghệ quốc phòng thuận buồm xuôi gió hơn hẳn các lãnh vực kinh tế thương
mại.
Chuyên gia Alexey Maslov tin rằng Nga và Trung Quốc đang nghiên cứu
khả năng thành lập một trục quân sự nhưng không chặt chẽ và trói buộc
như NATO của Tây Phương. Việt Nam có còn xem Nga là bạn ?
Thái độ ủng hộ Trung Quốc của ông Putin làm giới phân tích phương Tây ngạc nhiên.
Theo nhà phân tích Úc Eun Graham thì « Nga đang ngồi trên lò thuốc súng Biển Đông ».
Khi đi theo Trung Quốc, hy sinh quyền lợi trong quan hệ với Việt Nam và
với ASEAN, thái độ của Nga hoàn toàn khác với lập trường thận trọng và
trung lập từ trước đến nay. Matxcơva từng nỗ lực cải thiện quan hệ kinh
tế, thương mại với Đông Nam Á và gần đây đã nâng cấp « quan hệ chiến lược » với
Hà Nội. Cho dù Liên Xô tan rã, Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng
của Nga từ vũ khí, tàu ngầm, hải cảng Cam Ranh cho đến khai thác dầu
khí.
Liệu giới dầu khí ở Matxcơva chấp nhận hy sinh quyền lợi ở Biển Đông ? Liệu Việt Nam có còn xem Nga là bạn hữu « đáng tin cậy » hay không ? ASEAN tự hỏi tại sao Nga ủng hộ một đại cường dòm ngó lãnh thổ láng giềng ?
Khi đem một lực lượng vỏn vẹn 5 tàu quân sự cũ kỷ tham dự một cuộc
tập trận nhỏ, thật sự không phải ở Hoàng Sa và Trường Sa, mà chỉ giới
hạn ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, tổng thống Putin có thể thỏa mãn lòng
bất bình của ông Tập Cận Bình vì phán quyết La Haye.
Thế nhưng, chủ nhân điện Kremli có cân nhắc hết mọi lợi hại hay
không ? Coi chừng mất cả chỉ lẫn chài, theo nhận định của nhà báo Úc Eun
Graham.
Việt Nam dẫn độ 8 nghi can hải tặc sang Malaysia
Một tên cướp biển Indonesia bị bắt. (Hình: VNExpress)HÀ NỘI (NV) – Tòa án ở Hà Nội hôm Thứ Hai chấp thuận
cho dẫn độ 8 nghi can hải tặc người Indonesia sang Malaysia để xét xử
vì cướp một tàu dầu hồi giữa năm ngoái.
Chính phủ Indonesia cũng đã yêu cầu cho dẫn độ nhóm người này về nước họ để điều tra và xét xử nhưng không được chấp thuận.
Báo điện
tử VNExpress nói rằng phía tòa án Hà Nội đã quyết định dẫn độ những nghi
can hải tặc nói trên sang Malaysia vì hai nước có thỏa hiệp về tương
trợ pháp lý và thủ tục hình sự. Các nghi can có 15 ngày để kháng án.
Cả 8 nghi can nói trên đã dùng một ca nô nhỏ bằng nhựa chạy vào đảo
Thổ Châu (thuộc tỉnh Kiên Giang) ngày 19 tháng 6, 2015 sau khi chiếc tàu
MT Orkim Harmony chở 6,000 tấn xăng của Malaysia đã bị chúng cướp nhưng
bất thành.
Kẻ cầm đầu là Rusland, 61 tuổi, khai rằng nhóm người của ông ta là
ngư dân gặp tai nạn trên biển. Tuy nhiên, với các tin tức và chi tiết do
chính phủ Malaysia cung cấp, những người này cuối cùng đã phải nhìn
nhận là nhóm người đứng ra cướp tàu chở xăng nói trên.
Theo tin tức hồi giữa năm ngoái trên tờ VNExpress, nhóm cướp biển này
gồm 13 người, đã có kế hoạch hành động từ trước, sử dụng tàu kéo nằm
trên biển suốt hai tuần để chờ “con mồi.” Khi tàu Orkim Harmony trên
hành trình từ Singapore về Malaysia, đến khu vực cách cảng Tanjung
Sedili (Malaysia) khoảng 30 hải lý, chúng bám theo.
Lời kể lại trên VNExpress: “Từ tàu kéo, 10 tên dùng xuồng cao tốc
đuổi theo tàu hàng trong đêm tối. Cập sát mạn Orkim Harmony, chúng quăng
móc cho Ruslan và những tên khác mang theo súng và dao leo lên. Sau khi
đe dọa một thủy thủ, nhóm cướp buộc anh này đưa lên khống chế thuyền
trưởng, máy trưởng. Lần lượt, toàn bộ 20 thuyền viên còn lại cũng bị
nhốt ở phòng ăn, phòng máy… Biết Ruslan đã khống chế thành công các nạn
nhân, 5 đồng phạm còn lại trên tàu kéo chạy về Indonesia tìm mối tiêu
thụ xăng cướp được. Trên biển, suốt nhiều ngày liền nhóm Ruslan buộc
thuyền trưởng phải chạy lòng vòng để tránh sự phát hiện truy đuổi của
lực lượng chức năng. Ðể các nạn nhân không thể chống cự, chúng luôn hăm
dọa và đánh đập nặng tay.”
Cán bộ tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đâm cựu đồng nghiệp phải khâu 9 mũi
Chiều 12.9, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận Hoàng Đình Nghĩa xác nhận với PV Thanh Niên việc một cán bộ dưới quyền đâm người trong lúc ăn nhậu.
Ông Nghĩa cho biết sau khi dự đám cưới ở khách sạn B.M (ngày 4.9),
ông Nguyễn Văn Dũng (Phó trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban
Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận) cùng nhiều người khác đến nhà hàng S.B nhậu
tiếp.
Trong lúc nhậu, ông Dũng đã dùng ly bia đâm ông Huỳnh Nhật Khánh
(nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nay chuyển qua làm ngân hàng). Ông
Khánh sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa An Phước cấp cứu và phải
khâu 9 mũi.
(TNO) Ngày 6.2, Đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng Công
an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết sáng cùng ngày, Công an huyện đã
bàn giao nghi phạm Nguyễn Văn Thọ (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cho
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh điều tra làm rõ hành vi
cưỡng hiếp sau đó giết chết nạn nhân.
Ông Nghĩa cho biết đã yêu cầu ông Dũng làm kiểm điểm và Bí thư Tỉnh
ủy trong cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy sáng 12.9 cũng đã yêu cầu làm rõ
vụ việc này. “Quan điểm của tôi là sai đến đâu phải nhận đến đó. Trong
cuộc họp chi bộ cuối tháng này tôi sẽ yêu cầu chi bộ phòng phải kiểm
điểm nghiêm túc đồng chí Dũng. Nếu không thành khẩn tôi sẽ kỷ luật”, ông
Nghĩa nói.
Trước đó, PV Thanh Niên liên lạc với ông Khánh để xác minh
vụ việc, nhưng ông chỉ cười và nói: “Thôi, khó quá, bỏ qua đi. Hai bên
đã xin lỗi nhau rồi. Toàn anh em thôi mà, có ai đâu. Hôm đó còn có các
sếp nữa. Cũng là cái xui của tôi thôi mà, ai muốn vậy đâu...”. Ông Khánh
còn cho biết "không yêu cầu bồi thường gì hết".
Trả lời PV Thanh Niên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn
Mạnh Hùng khẳng định: “Cán bộ mà ăn nhậu lại hành xử như thế thì không
thể chấp nhận được. Tôi đã yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải báo cáo ngay
vụ việc và sẽ xử lý nghiêm”.
Theo tìm hiểu của PV, tại cuộc nhậu trên có một số cán bộ cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt của TP.Phan Thiết.
Quế Hà
GS Ngô Bảo Châu trả lời trực tuyến 'học đại học để làm gì?'
Sáng
14/9, giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà toán học giành huy chương Fields, sẽ
chia sẻ quan điểm về những vấn đề thời sự của giáo dục Việt Nam.
10h sáng 14/9, giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ trả lời trực tuyến độc giả VnExpress,
chia sẻ quan điểm về giáo dục đại học và các dự án ông đang thực hiện
tại Việt Nam. Tham gia cuộc phỏng vấn có TS Nguyễn Thành Nam, Phó chủ
tịch Đại học FPT, Hiệu trưởng Đại học trực truyến FUNiX.
Giáo sư Ngô Bảo Châu. Ảnh: Ngọc Thành.
Trong xã hội Việt Nam, bằng đại học được coi như tấm "giấy thông
hành" để xin việc, tiến thân. Kỳ thi THPT quốc gia không chỉ là áp lực
với hàng triệu thí sinh mà với cả hệ thống chính trị. Đến kỳ xét tuyển
đại học, phụ huynh và thí sinh lại căng như dây đàn để chọn trường, chọn
ngành phù hợp với nguyện vọng cũng như số điểm thi.
Tuy nhiên, điều này lại không đồng nghĩa mọi sinh viên ra trường có công việc phù hợp. Thiếu mục đích rõ ràng, thiếu thông tin thị trường, không đánh giá đúng khả năng bản thân, hàng trăm nghìn sinh viên thất
nghiệp mỗi năm trở thành gánh nặng của gia đình, nỗi nhức nhối của xã
hội. Rất nhiều người phải giấu bằng đại học để xin đi làm công nhân nhà
máy.
Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến
hết tháng 6/2016, cả nước có gần 420.000 người có chuyên môn kỹ thuật
thất nghiệp, trong đó khoảng 190.000 người trình độ từ đại học trở lên,
95.000 người trình độ cao đẳng chuyên nghiệp.
Câu hỏi "học đại học để làm gì?" trở nên thời sự hơn khi hàng trăm nghìn thí sinh không vào đại học năm nay đứng trước ngã rẽ cuộc đời.
Độc giả quan tâm, gửi câu hỏi đến giáo sư Ngô Bảo Châu tại đây.
Giáo sư Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội, từng là học sinh
chuyên Toán của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Sau
khi giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế 1988 và 1989, ông
du học tại Pháp và bảo vệ luận án tiến sĩ khi mới 25 tuổi tại Đại học
Sư phạm Paris.
Năm 2010, giáo sư Ngô Bảo Châu được trao tặng huy chương Fields,
phần thưởng danh dự nhất thế giới trong lĩnh vực toán học sau khi chứng
minh được "Bổ đề cơ bản". Dù nghiên cứu và giảng dạy toán ở các trung
tâm hàng đầu thế giới, GS Châu vẫn dành thời gian đáng kể để tham gia
giảng dạy và đào tạo toán học tại Việt Nam.
VnExpress
Những tiết lộ thú vị về tân Hoa hậu Mỹ 2016
Khôi Ngô |
0
Cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2016 vừa kết thúc với chiến thắng thuộc về cô
sinh viên khoa Nghệ thuật - Savvy Shields đến từ bang Arkansas.
Tối 11/9, nữ sinh viên 21 tuổi Savvy Shields đại diện cho bang Arkansas là người giành vương miện Hoa hậu Mỹ
2017, vượt qua 52 đối thủ. Chiến thắng của Savvy được truyền thông Mỹ
cho rằng nhờ vào nhan sắc, sự hài hước, tài năng và nỗ lực đến từ cô gái
có vóc dáng nhỏ nhắn.
Sinh
ra và lớn lên ở Fayetteville, Arkansas, Savvy Shields đang theo học
khoa Nghệ thuật trường đại học Arkansas. Cô đang điều hành chiến dịch
"Eat Better, Live Better" (Ăn lành mạnh, sống khỏe hơn) với mục tiêu
nâng cao nhận thức công chúng về dinh dưỡng trong ăn uống. Theo Savvy,
thói quen ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mỗi người. Khi
bước vào đại học, cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe vì dinh dưỡng kém.
Trước
đêm thi quyết định, Savvy đăng ảnh chụp những bức thư cô nhận được từ
người hâm mộ gửi đến và cảm ơn họ. Sau khi kết thúc nhiệm vụ hoa hậu,
Savvy sẽ quay lại trường học, cô chia sẻ về công việc mơ ước trong tương
lai: "Tôi hy vọng được làm việc tại một bảo tàng hoặc dạy học đại học".
theo zing.vn
Vật lý giúp mạng thần kinh nhân tạo tốt hơn, không phải toán học
12/9/2016 15:59 UTC+7
(Công lý)
- Ngành công nghiệp trí thông minh nhân tạo là một phần của mạng thần
kinh nhân tạo, sử dụng những kỹ năng để giúp xử lý các công việc tốt hơn
thông thường.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vừa đưa ra những báo cáo để chỉ rõ bản chất vật lý của mạng thần kinh nhân tạo (neural networks).
Sử dụng những thuật toán nhưng các AI lại dựa vào vật lý học để mạnh mẽ hơn
Đối với nhiều người, những thành tựu mà mạng thần kinh nhân tạo đạt
được trong thời gian qua - như đánh bại kỳ thủ cờ vây giỏi nhất thế giới
Lee Sedol (Hàn Quốc) hồi đầu năm, hay thực hiện các nhiệm vụ mà hầu hết
máy tính không làm được - xuất phát từ những thuộc tính của ngành toán
học.
Theo Engadget, một mặt có lẽ sẽ có những thuật toán được áp dụng vào
trí thông minh nhân tạo để giúp nó giải quyết các vấn đề nào đó một cách
nhanh chóng, nhưng các nhà tham gia công trình nghiên cứu cho biết câu
trả lời như vậy thực sự thiếu độ chính xác.
Để giải thích cho vấn đề, các nhà nghiên cứu nói: “Khi viết ra những
định luật về toán học, bạn có thể mô tả tất cả những điều nó đã làm dựa
trên các tính chất cơ bản. Như vậy, một mạng thần kinh nhân tạo không
cần phải hiểu rõ từng chức năng có thể (như một máy tính thông thường
thực hiện) để đưa ra một câu trả lời, thay vào đó nó chỉ cần một số
nguyên tắc cơ bản.
Mạng thần kinh nhân tạo có thể sử dụng mỗi lớp tính toán để đưa đến
giải pháp gần đúng, từ đó đưa ra một kết luận nhanh hơn so với một máy
tính thông thường - vốn sử dụng các giải pháp liên quan đến cấu trúc
phân cấp, chẳng hạn như lập bản đồ bức xạ vũ trụ”.
Những hiểu biết có thể giúp các hệ thống trí thông minh nhân tạo trở
nên tốt hơn, từ đó thực hiện các công việc tốt hơn so với những điều vốn
có trước đó. Hơn nữa, chúng có thể thực hiện những suy nghĩ riêng.
Có một điều cần lưu ý là, khuôn mẫu nhiều mạng thần kinh nhân tạo được
phát triển dựa vào bộ não con người, cho thấy bộ não chúng ta có một cấu
trúc lý tưởng để có thể hiểu biết thế giới xung quanh.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét