Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 436
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
ĐC sưu tầm trên NET)
Vì sao ông Trịnh Xuân Thanh bị khai trừ khỏi Đảng?
TP -
Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình
thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Thăng trầm quan lộ ông Trịnh Xuân Thanh. Đồ họa: Lê Huy - Anh Tú
Ban Bí thư cũng khẳng định, ông Thanh là người chịu trách
nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở Tổng Cty Cổ phần
Xây lắp dầu khí Việt Nam và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề
bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn. Vi phạm, thua lỗ ở PVC là rất nghiêm trọng
Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 8/9, Ban Bí
thư đã họp để xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy
viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.
Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư kết
luận: Trong thời gian từ năm 2007-2013, trên các cương vị là Phó Bí thư
Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), mặc dù đã có kiến nghị,
cảnh báo của các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tình hình thua lỗ và
tiềm ẩn thua lỗ, nhưng ông Trịnh Xuân Thanh cùng với Ban Thường vụ Đảng
ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty đã
thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm
tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế,
để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng (giai đoạn
2011-2013), nhiều tổ chức, cá nhân trong tổng công ty bị kỷ luật và xử
lý hình sự.
“Những vi phạm, thua lỗ nêu trên là rất nghiêm trọng, gây dư luận
xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Với cương
vị là người đứng đầu, đồng chí Trịnh Xuân Thanh phải chịu trách nhiệm
chính về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên. Mặc dù vậy, trong kiểm
điểm, đồng chí Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực, chưa
thành khẩn tự giác nhận trách nhiệm, khuyết điểm, vi phạm của mình”, kết
luận của Ban Bí thư nêu rõ.
Cũng theo kết luận của Ban Bí thư, khi thuyên chuyển vào Hậu Giang
công tác, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng
ông Trịnh Xuân Thanh đã dùng biển số xe công gắn vào xe ô tô tư nhân để
sử dụng là trái quy định của pháp luật, gây phản cảm và tạo dư luận xấu,
gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc làm đó của ông
Trịnh Xuân Thanh là thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Không đủ tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm
Kết luận của Ban Bí thư cũng nêu rõ, ông Trịnh Xuân Thanh là người
chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở PVC,
lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành
nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản
trị. Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt,
bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân
chuyển theo Thông báo kết luận số 146-TB/TW, ngày 4/10/2013 của Bộ
Chính trị khóa XI. Nhưng ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đề nghị và để các cơ
quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở
Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang là thể hiện sự thiếu trung thực, thiếu
trách nhiệm và thiếu gương mẫu.
Ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: Anh Tuấn
Cũng theo kết luận của Ban Bí thư, những khuyết điểm, vi phạm của ông
Trịnh Xuân Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh
hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh.
Trong quá trình kiểm điểm, ông Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc, thiếu
trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận các vi phạm, khuyết điểm.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, căn cứ Quy định số
181-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Bí
thư đã nhất trí rất cao (biểu quyết 100% bằng phiếu kín) quyết định thi
hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân
Thanh.
Ông Trịnh Xuân Thanh, sinh năm 1966, quê quán tại huyện Đông
Anh, thành phố Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quy hoạch đô thị
tại Đại học Kiến trúc. Ngày 21/7/2003, ông Trịnh Xuân Thanh chính thức
vào Đảng.
Từ năm 2007 đến tháng 8/2013, ông Thanh làm việc tại PVC với chức vụ
cao nhất là Tổng Giám đốc, rồi Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Sau khi để
PVC rơi vào cảnh thua lỗ, có nguy cơ mất vốn, tháng 9/2013, ông Thanh
được Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn
phòng Bộ Công Thương, sau đó lên chức Vụ trưởng - Trưởng Ban Đổi mới
doanh nghiệp.
Tháng 5/2015, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục được luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV, ông Trịnh Xuân Thanh đã trúng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.
Tháng 6/2016, sau khi Tổng Bí thư có chỉ đạo các cơ quan chức năng
kiểm tra làm rõ thông tin báo chí đăng tải: “Xe tư nhân gắn biển số xanh
và di sản của Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang” thì Ban Tổ chức Trung ương
yêu cầu Hậu Giang tạm dừng bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối
với ông Trịnh Xuân Thanh.
Tháng 7/2016, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét và quyết định ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội.
Đầu tháng 8/2016, ông Trịnh Xuân Thanh có đơn xin Thường trực Tỉnh ủy
Hậu Giang nghỉ phép 1 tháng để trị bệnh gout. Tuy nhiên, đến nay đã quá
hạn nghỉ phép nhưng ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa trở lại Hậu Giang
công tác.
Xử lý đến cùng vụ việc này
Đại biểu Ngô Văn Minh, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của
Quốc hội, nói: Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi, việc khai trừ
Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh là thỏa đáng. Việc kiểm điểm trong vụ
việc này đã được làm chặt chẽ, có trách nhiệm. Trước ý kiến của công
luận, của người dân, các cơ quan đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, từ
Phó Bí thư Tỉnh ủy đến Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa trước đã nhận trách
nhiệm.
Theo tôi, sự việc này phải làm đến nơi đến chốn và công bố cho người
dân được biết. Không phải chỉ một mình ông Trịnh Xuân Thanh có thể làm
được những việc mà theo tôi là tày trời như vậy. Cá nhân ông Trịnh Xuân
Thanh không thể tự chọn chỗ cho mình. Cần phải làm rõ quy trình bổ nhiệm
đúng không, có cá nhân, hay nhóm người nào đó bao che, dung túng không?
Việc để xảy ra thua lỗ hơn 3 nghìn tỷ đồng, cần phải lật lại, xem bản
thân ông Trịnh Xuân Thanh có trách nhiệm thế nào? Cấp trên của ông Thanh
thời điểm đó ra sao?... Tóm lại việc giải quyết vấn đề phải đúng tính
chất, mức độ chứ không phải đơn giản chỉ mỗi ông Trịnh Xuân Thanh chịu
trách nhiệm. Dũng Nguyễn(ghi)
Làm rõ ông Thanh đang ở đâu
Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
nói: Khi đưa ra quyết định khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng,
chắc chắn Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét một cách
công minh, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của Đảng. Tuy nhiên,
việc của ông Thanh liên quan đến rất nhiều thứ do đó tới đây bên cạnh
việc xử lý nghiêm cá nhân ông Thanh thì cũng cần phải làm rõ trách nhiệm
của các tập thể, cá nhân có liên quan. Bởi ông Thanh lãnh đạo quản lý
doanh nghiệp làm ăn thua lỗ như thế mà sao vẫn được Bộ Công Thương bổ
nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, rồi lại được điều chuyển, bổ nhiệm làm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, trúng cử vào Quốc hội. Tất cả những
điều đó cần phải tiếp tục làm rõ.
Một điều nữa cũng đang khiến dư luận hết sức quan tâm là công tác
quản lý cán bộ thế nào mà ông Trịnh Xuân Thanh nghỉ phép đi khám, chữa
bệnh ở đâu mà lại không biết? Việc đó Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang nơi
quản lý cán bộ lẽ ra phải biết, chứ sao lại không biết. Văn Kiên(ghi)
Ông Thanh được triệu tập vào Hậu Giang ngày 13/9
Chiều 9/9, ông Lê Công Lý-Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết,
thường trực Tỉnh ủy đã có công văn triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh có
mặt tại Tỉnh ủy Hậu Giang vào ngày 13/9 để giải quyết các vấn đề có liên
quan đến ông Thanh.
Trước đó, ngày 8/9, Tỉnh ủy Hậu Giang có công văn số 137 do Chánh Văn
phòng Lê Công Lý ký, thông báo một số vấn đề liên quan đến ông Trịnh
Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vì có
liên quan đến thông tin báo chí nêu là ông Thanh xin ra khỏi Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh và xin ra khỏi Đảng. Theo văn bản này, ngày 8/9, Văn
phòng Tỉnh ủy nhận được văn bản của ông Trịnh Xuân Thanh gửi cho Thường
trực Tỉnh ủy (bản photo) qua đường bưu điện. Theo đó, ông Thanh giải
trình một số nội dung liên quan đến bản thân ông do Đoàn kiểm tra của Ủy
ban Trung ương đặt ra; đồng thời ông Thanh có nguyện vọng xin ra khỏi
Đảng. Hòa Hội
Ông Thanh không nằm ở Bệnh viện Thống Nhất
Chiều 9/9, GS-TS Nguyễn Đức Công - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, khẳng định với Tiền Phong ông
đã cho các phòng ban rà soát nhưng căn cứ trên danh sách bệnh nhân đến
khám và điều trị vào thời điểm đến chiều qua không có bệnh nhân nào tên
là Trịnh Xuân Thanh nằm điều trị tại đây. Như vậy, thông tin khả năng
ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - đang
điều trị bệnh gout tại đây là không đúng. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện
cho biết khi kiểm tra danh sách bệnh nhân đến khám ngoại trú cũng như
bệnh nhân đang điều trị nội trú trên hệ thống quản lý dữ liệu tổng thể
bệnh viện từ năm 2014 đến nay phát hiện một bệnh nhân tên Trịnh Xuân
Thanh, sinh năm 1966, ngụ Hậu Giang, đến khám ngoại trú tại phòng khám
xương khớp. Bệnh nhân này đến khám vào ngày 9/3 vừa qua, sau đó bác sĩ
kê toa thuốc và cho về không nhập viện.
Bệnh viện Thống Nhất TPHCM với gần 1.200 cán bộ viên chức thực hiện
nhiệm vụ chính trị trung tâm là khám, chữa bệnh cho cán bộ trung cao cấp
của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Trong đó, có một phòng bảo vệ
sức khỏe cho cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý ở phía Nam và một
khoa điều trị cán bộ cao cấp. Quốc Ngọc - Lê Nguyễn
Donald Trump trong mắt người Nga
Nhiều
người Nga tin tỷ phú Mỹ sẽ khắc phục mối quan hệ song phương nguội
lạnh, nhưng một số nghi ngờ ông Trump sẽ đổi giọng nếu đắc cử.
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters
Donald Trump hôm 7/9 khen ngợi ông Putin và cho rằng ông là nhà lãnh đạo giỏi hơn Tổng thống Mỹ Obama. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có mối quan hệ rất tốt với ông Putin và đồng thời có mối quan hệ rất tốt với Nga", ông nói.
AFP nhận xét rằng nếu cuộc đua Clinton - Trump được tổ chức tại Nga, sẽ rất rõ ràng ai là người chiếm thế thượng phong.
Một cuộc thăm dò vào tháng 8 của trung tâm độc lập Levada cho
thấy 39% người Nga theo dõi chiến dịch tranh cử Mỹ ủng hộ ông Trump
trong khi chỉ có 15% chọn bà Clinton - người được coi là có quan điểm
chống Moscow sau thời gian bà làm ngoại trưởng Mỹ.
"Ông Trump hứa hẹn chúng ta về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước,
còn bà Clinton thì chắc chắn sẽ đem đến mối quan hệ rất tệ", Alexei
Pushkov, một nghị sĩ trong đảng cầm quyền Nga, viết trên Twitter.
"Bạn chẳng cần ống nhòm để thấy sự khác biệt".
Cái nhìn tích cực
"Tôi thích ý tưởng của ông ấy, ông Trump là một người tuyệt vời", Vadim
Lativ, một sinh viên kỹ thuật 18 tuổi tại Moscow, cho biết. "Ông ấy có
thái độ tốt về Nga. Ông Putin và ông ấy sẽ hòa hợp với nhau".
"Rõ ràng ông Trump sẽ là người bạn tốt hơn với Nga", nhạc sĩ Vadim Voronov bình luận.
"Tất cả bạn bè của tôi đều ủng hộ ông ấy", ông nói, mặc dù nhấn
mạnh rằng tính cách của ông Trump có thể không phù hợp với các nhiệm vụ
của tổng thống. "Sẽ khó khăn cho người bốc đồng như vậy nắm quyền lực".
"Có lẽ bà Hillary làm tổng thống sẽ tốt hơn, bà ấy là một người
mẹ và sẽ không phát động chiến tranh. Ông Trump thì chưa biết được", ông
suy nghĩ.
"Ông Trump giành được nhiều cảm tình từ người Nga hơn bà Clinton
vì phong cách chính trị của ông ấy là điều người Nga thích: thẳng thắn,
đôi khi hài hước và phi truyền thống", nhà phân tích chính trị Konstanin
Kalachev nói.
"Nhưng người Nga quên rằng, mặc dù giờ ông ấy có vẻ tốt, một khi
đắc cử, ông ấy sẽ hành động theo lợi ích của Mỹ", ông Kalachev nói thêm.
Anna Futoryan, người Nga làm việc ở New York, so sánh ông Trump với
chính trị gia dân tộc chủ nghĩa Nga Vladimir Zhirinovsky, người nổi
tiếng là có quan điểm lập dị.
Cô cho biết cô bị "sốc" bởi phản ứng tích cực tại quê nhà đối với tỷ phú Trump. "Truyền
hình Nga đưa tin tích cực về ông ấy và bạn bè của tôi cũng nghĩ ông ấy
ủng hộ Nga và sẽ cải thiện quan hệ hai nước", cô nói. "Điều đó hoàn toàn
sai lầm".
Đối phó
Điện Kremlin bác bỏ thông tin rằng ông Trump từng gặp ông Putin khi đến
Nga và gọi các cáo buộc họ can thiệp vào quá trình bầu cử Mỹ là nực
cười.
Các quan chức Mỹ cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công máy tính của
Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ. Một số người nói rằng Moscow đang cố thao
túng để nhiều người ủng hộ ông Trump hơn.
Mặc dù Tổng thống Nga Putin đã gọi ông Trump là người thú vị,
Điện Kremlin khẳng định họ không đứng về bên nào trong cuộc bầu cử Mỹ.
"Chúng tôi đương nhiên theo dõi sát chiến dịch tranh cử Mỹ và chú
ý đến các phát ngôn của ứng viên. Chúng tôi thấy rằng các vấn đề xoay
quanh Nga và ông Putin được bàn luận rất nhiều trong chiến dịch", phát
ngôn viên của ông Putin, Dmitry Peskov, hôm qua nói.
Sau nhiều năm căng thẳng giữa ông Putin và ông Obama vì cuộc
khủng hoảng ở Ukraine và việc Moscow hỗ trợ cho Tổng thống Syria Bashar
al-Assad, một số người Nga cho rằng dù tổng thống mới có là ai thì Điện
Kremlin cũng có thể đối phó.
"Chúng tôi sẽ sống tốt nếu ông Trump được bầu", người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng Mikhail Klimov nói.
"Nga vốn đã làm nhiều tổng thống Mỹ nhức đầu. Ông Kennedy, Bush
Jr, Obama, giờ đến Trump... Đừng lo lắng, ông Putin đối phó được hết".
Facebook hứng 'gạch' vì kiểm duyệt ảnh chiến tranh Việt Nam
TP -
Facebook đang hứng chịu cơn thịnh nộ ở Na Uy khi tờ báo hàng đầu nước
này và nhiều người dùng chỉ trích hành động kiểm duyệt bức ảnh biểu
tượng cho sự tàn khốc của chiến tranh ở Việt Nam.
Bức ảnh chụp cô bé Việt Nam bị bom napalm đốt cháy hết quần áo
và đang chạy khỏi vụ tấn công năm 1972 đã bị Facebook xóa khỏi các trang
của người dùng, trong đó có trang của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. Bức
ảnh của phóng viên ảnh Nick Ut làm việc cho hãng tin AP đã giành giải
thưởng Pulitzer. “Facebook đang đi sai đường khi kiểm duyệt những bức
ảnh như thế này. Điều đó góp phần tạo nên sự hạn chế quyền tự do thể
hiện”, Thủ tướng Na Uy sáng qua viết trên trang Facebook. Bình luận này
nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt “like”.
Câu chuyện bắt đầu từ vài tuần trước, sau khi nhà văn người Na Uy Tom
Egeland đăng một thông điệp về 7 bức ảnh thay đổi lịch sử chiến tranh
và minh họa bằng bức ảnh chụp cô bé Phúc. Nhưng bức ảnh nhanh chóng bị
Facebook xóa. Những người hâm mộ ủng hộ nhà văn này và đăng lại bức ảnh
đó, nhưng cũng bị Facebook xóa vì quy định của họ cấm đăng ảnh khỏa
thân. Những ngày gần đây, Facebook tiếp tục xóa bức ảnh và thậm chí treo
cả tài khoản của những người Na Uy đã đăng ảnh. Hành động của Facebook
đã vấp phải phản ứng dữ dội ở Na Uy - nơi quyền tự do của người dân luôn
được bảo vệ.
“Tôi đánh giá cao công việc của Facebook và các phương tiện truyền
thông khác khi chặn những bức ảnh và nội dung thể hiện sự lạm dụng và
bạo lực thân thể. Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải đóng góp cho
cuộc chiến chống lại bạo lực và lạm dụng thân thể trẻ em”, Thủ tướng Na
Uy viết. Nhưng đoạn thông điệp này bị xóa vào giữa ngày hôm đó. Văn
phòng Thủ tướng Na Uy sau đó cho biết Facebook đã xóa nó. Nhưng vài giờ
sau, Thủ tướng Solberg đăng lại bức ảnh khỏa thân được bôi đen để phản
đối và yêu cầu Facebook “xem lại chính sách kiểm duyệt và thực hiện
trách nhiệm có lợi cho một công ty lớn với nền tảng giao tiếp rộng rãi”.
Bức ảnh em bé Napalm của phóng viên ảnh Nick Ut bị Facebook kiểm duyệt.
Tờ báo lớn nhất Na Uy Aftenposten cũng đáp trả chính sách kiểm
duyệt của Facebook bằng việc đăng bức ảnh trên trang bìa của số báo in
ra ngày hôm qua kèm theo logo của Facebook và bức thư ngỏ dài 2 trang
gửi đến nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. “Tôi viết thư này cho ông
vì tôi quan ngại việc phương tiện truyền thông lớn nhất thế giới đang
hạn chế quyền tự do thay vì mở rộng nó, và vì điều này đang diễn ra theo
những cách đôi khi độc tài”, Tổng biên tập Espen Egil Hansen viết trong
bức thư tựa đề “Mark thân mến!”. Trước đó, báo Aftenposten cũng đăng bức ảnh em bé napalm trên trang Facebook của họ.
Facebook đã yêu cầu báo này gỡ bức ảnh xuống, nhưng sau đó Facebook tự xóa bức ảnh trước khi các biên tập viên của Aftenposten
phản hồi yêu cầu. “Tôi e rằng, chúng ta đang trở thành một xã hội nơi
mẫu số chung thấp nhất xác định điều gì đang gây sốc cho dân số toàn
cầu”, ông Hansen nói. “Thông tin phải chấp nhận được trong một ngôi làng
nhỏ ở Pakistan cũng như ở môi trường tri thức ở Paris. Mẫu số chung
thấp nhất này là cơ chế rất nguy hiểm khi nó được áp dụng bởi vị tổng
biên tập có ảnh hưởng nhất thế giới”, ông Hansen nói với hàm ý về nhà
sáng lập Facebook.
Vụ việc trở nên nghiêm trọng đến mức Liên đoàn Báo chí Na Uy đề nghị
quỹ lương hưu lớn nhất nước này và cũng là quỹ thịnh vượng lớn nhất thế
giới xác định xem kiểu kiểm duyệt này có phù hợp các tiêu chí đạo đức
trong đầu tư hay không. Tính đến cuối năm 2015, quỹ này sở hữu 0,52% cổ
phiếu của Facebook.
Đây không phải lần đầu tiên Facebook bị chỉ trích vì hành động kiểm
duyệt. Mạng xã hội này trước đây từng chặn nhiều tác phẩm nghệ thuật.
Facebook sắp phải hầu kiện tại Pháp sau khi bị một giáo viên cáo buộc
hành động kiểm duyệt vì đã chặn tài khoản của ông sau khi ông đăng bức
họa “L’Origine du monde” (Nguồn gốc của thế giới) của họa sĩ Gustave
Courbet, trong đó có hình ảnh bộ phận sinh dục phụ nữ. Đầu năm nay, một
luật sư Đan Mạch cũng phàn nàn rằng, Facebook đã xóa ảnh chụp bức tượng
Nàng tiên cá ở Copenhagen trong tài khoản của cô.
Nhiều người bất ngờ khi không gặp cảnh kẹt xe tại ngã 6 Gò Vấp
Sáng nay. nhiều người khi lưu thông qua khu vực ngã 6 Gò Vấp (TPHCM)
và các tuyến đường lân cận ngạc nhiên khi thấy đường phố khá thông
thoáng, không ùn tắc dữ dội như những ngày trước.
Ghi nhận lúc 7h sáng nay (9/9), các tuyến đường Phan Văn Trị, Nguyễn
Oanh, Nguyễn Kiệm, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão… có xảy ra ùn ứ nhẹ do một
số xe buýt tấp vào trạm đón trả khách. Tại các giao lộ đều có lực lượng
CSGT, TNXP làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông.
Ở khu vực ngã 6 Gò Vấp, các phương tiện lưu thông khá ổn định, không
xảy ra ùn ứ. Tại đây, rất nhiều chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ điều tiết
giao thông.
Khu vực rào chắn công trình để xây cầu vượt cũng không xảy ra ùn ứ.
Dòng phương tiện đông nhưng di chuyển bình thường. Tuy nhiên, cũng có
một số người vội đến chỗ làm nên leo lên vỉa hè để di chuyển.
Đến 8h15, khu vực này lưu thông rất ổn định, không ùn tắc.
So với ngày hôm qua (thời điểm kẹt xe dữ dội), đường Phan Văn Trị sáng nay khá thông thoáng
Để giải quyết tình trạng kẹt xe ở ngã 6 Gò Vấp, cảnh sát hướng dẫn
người dân chạy xe vào tuyến đường ở khu vực siêu thị Big C vào khung giờ
cao điểm.
“Ngày hôm qua, chạy xe qua khu vực này muốn tắt thở luôn, kẹt xe kinh
khủng, người người chen chúc nhau. Quãng đường chỉ hơn 1km mà phải di
chuyển mất hơn 2 tiếng đồng hồ và phải tới 10h, tôi mới đến được cơ
quan. Hôm nay, tôi thấy có nhiều CSGT, lực lượng thanh niên xung phong
điều tiết nên việc lưu thông ổn định hơn nhiều”, anh Nam (ngụ quận 12)
nói.
“Hôm nay lạ quá. "Rốn" kẹt xe dữ dội lại không kẹt xe. Ngày nào cũng
như vậy thì đỡ quá. Chứ nghĩ cái cảnh kẹt xe như ngày hôm qua mà khủng
khiếp, phải chôn chân hàng giờ trên đường. Các tuyến đường xung quanh
cũng kẹt cứng”, chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (ngụ quận Gò Vấp) cho biết.
Ngoài lực lượng CSGT, TNXP được tăng cường điều tiết giao thông giúp
giảm kẹt xe thì theo anh Nam, một số người quá sợ với cảnh kẹt xe khủng
khiếp ngày hôm qua nên hôm nay đã tìm đi hướng khác.
Một chiến sĩ CSGT Gò Vấp làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 6 Gò Vấp cho
biết, để giải quyết kẹt xe ở khu vực này, sáng nay lực lượng CSGT đã ra
quân từ lúc 5h30, quân số cũng được tăng cường. CSGT còn phối hợp với
lực lượng TNXP, dân quân, công an phường làm nhiệm vụ điều tiết nên giao
thông thông thoáng hơn.
Cũng theo CSGT này, trong những ngày tiếp theo, lực lượng trên sẽ
phối hợp chặt chẽ hơn để đảm bảo giao thông qua khu vực này được thông
suốt.
Lưu thông ổn định qua khu vực ngã 6 Gò Vấp trong sáng 9.9 khiến nhiều người dân ngỡ ngàng
Dòng phương tiện lưu thông ổn định trong sáng nay làm nhiều người thở phào
Hướng lưu thông trên đường Nguyễn Oanh vào khu vực trung tâm TP cũng không đông như sáng qua
8h - giờ cao điểm, khu vực ngã 6 Gò Vấp vẫn khá thông thoáng
Người dân di chuyển dễ dàng qua khu vực rào chắn công trình thi công cầu vượt
Đường Quang Trung hướng từ Chợ Cầu về ngã 6 Gò Vấp giao thông cũng ổn định
Để giải
quyết kẹt xe ở khu vực đang rào chắn để xây cầu vượt và các tuyến đường
lân cận, sáng nay lực lượng CSGT đã ra quân ở khu vực này từ lúc 5h30.
Quân số cũng được tăng cường. Ngoài lực lượng CSGT còn có TNXP, dân
quân, công an phường làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.
Chiến sĩ CSGT giúp dọn hàng của người phụ nữ bị đổ ở ngã 6 Gò Vấp để không xảy ra ùn tắc.
Giao thông qua khu vực dựng rào chắn xây cầu vượt không kẹt xe, thông thoáng đến lạ thường
Khu vực ngã 6 Gò Vấp đang được rào chắn để xây cầu vượt. Theo
phương án đã được UBND TP.HCM duyệt, dự án cầu vượt thép tại ngã 6 Gò
Vấp sẽ có hình chữ Y với nhánh chính nằm theo hướng đường Nguyễn Oanh -
Nguyễn Kiệm dài 234 m, rộng 6 m và nhánh rẽ theo hướng đường Phạm Ngũ
Lão - Nguyễn Oanh dài 274 m, rộng 6 m.
Dự án có tổng vốn đầu tư gần 406 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 7 tháng thi công. Theo tính toán của Sở GTVT TPHCM, khi cầu vượt được đưa vào sử dụng sẽ giảm kẹt xe đến 80% ở nút giao thông này.
Theo Dương Thanh (Dân Việt)
Triều Tiên thử hạt nhân, Trung Quốc càng rơi vào thế khó
TP -
Sau khi CHDCND Triều Tiên bất ngờ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 và
cũng là vụ thử mạnh nhất từ trước đến nay, Trung Quốc có thể sẽ gặp
những thách thức phức tạp chưa từng thấy trong chính sách với nước láng
giềng “khó bảo”, với Hàn Quốc và Mỹ, giới quan sát nhận định.
Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23/4. Ảnh: Rodong Sinmun
Vụ thử hạt nhân hôm qua của Triều Tiên được coi là cú giáng
mạnh vào Trung Quốc - nước đồng minh lớn duy nhất và đối tác kinh tế
chính của Triều Tiên, khi Bắc Kinh ngày càng bị chỉ trích là không làm
đủ để ngăn cản chương trình tên lửa và hạt nhân cũng như các hành động
khiêu khích từ Bình Nhưỡng.
Giờ đây, mối quan hệ thân thiết kéo dài 3 thập kỷ tiếp tục
xuống dốc, dù đã có những nỗ lực hàn gắn quan hệ kể từ chuyến thăm đến
Bắc Kinh vào tháng 6 vừa qua của ông Ri Su-yong - Phó chủ tịch Ban chấp
hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và cũng là cựu Bộ trưởng Ngoại
giao.
Với đà tiến triển nhanh chóng trong phát triển năng lực hạt nhân của
Bình Nhưỡng, vụ thử lần này sẽ giúp củng cố logic đằng sau kế hoạch Mỹ
đưa hệ thống phòng thủ tên lửa đến Hàn Quốc, giới chuyên gia và quan
chức nhận định. Đối với Bắc Kinh, lời phản đối của họ trước việc hệ
thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được đưa đến ngay
cửa nhà họ đang mất sức thuyết phục. Từng có nhiều lo ngại rằng, việc
Trung Quốc phản đối dự án tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc có thể dẫn đến chia
rẽ trong sự thống nhất của cộng đồng quốc tế chống lại chương trình hạt
nhân của Triều Tiên.
Sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo vào tháng trước, Bắc Kinh gần
như đã ngăn cản những nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm đưa
ra biện pháp đáp trả, nhằm giải quyết vấn đề THAAD. “Đây thực sự là
tình thế thất vọng đối với Trung Quốc khi Triều Tiên đã dội gáo nước
lạnh vào tâm trạng hân hoan sau hội nghị thượng đỉnh G20”, báo Hàn Quốc Korea Herald dẫn lời ông Choi Kang, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách Asan, Hàn Quốc, nói trong một cuộc hội thảo tại Seoul.
“Trung Quốc đến nay vẫn giữ thái độ dè dặt trong thực thi các biện
pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên. Nhưng với vụ thử lần này, không
khí đang nghiêng về phía thắt chặt trừng phạt, và sẽ khó để Trung Quốc
giữ nguyên quan điểm như trước đây tại Hội đồng Bảo an”, ông Choi nhận
định.
Sau khi Triều Tiên thông báo thử hạt nhân hôm qua, Bộ Ngoại giao
Trung Quốc nhanh chóng đưa ra tuyên bố tái khẳng định quan điểm “kiên
quyết phản đối” Triều Tiên phát triển hạt nhân, “coi thường” cảnh báo
của cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh sẽ “tích cực tham gia” các cuộc thảo
luận của Hội đồng Bảo an tại New York vào tối 9/9 (giờ địa phương), Bộ
Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.
Sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân hồi tháng 1, các chuyên gia như GS
Shi Yinhong ở ĐH Nhân dân Trung Quốc, nói rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình rất “giận dữ” trước những hành động của nhà lãnh đạo Triều
Tiên. Bình Nhưỡng được cho là đã không nói trước với Bắc Kinh về vụ thử
lần đó. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân hôm qua nói với
báo chí Nhật Bản rằng, vụ thử lần này rõ ràng vi phạm nghị quyết của Hội
đồng Bảo an. Ông Lưu nói rằng, vụ thử diễn ra “ngoài dự kiến”, cho thấy
Bình Nhưỡng có thể đã thực hiện vụ thử lần này mà không tham vấn nước
đồng minh lớn nhất của họ.
Quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc được cho là xấu đi từ khi Bình
Nhưỡng hành hình ông Jang Seong-thaek – một chính trị gia thân Trung
Quốc, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cần tính toán lại
Vụ thử mới nhất của Triều Tiên cũng được dự báo sẽ khiến Hàn Quốc
thay đổi chính sách cứng rắn với Bình Nhưỡng và có thể sẽ có những bước
đi nhằm đưa nước láng giềng trở lại bàn đàm phán. Đối mặt áp lực quốc tế
gia tăng, Trung Quốc có thể khởi động lại đề xuất đàm phán phi hạt nhân
hóa và tiến tới ký hiệp ước hòa bình giữa hai miền Triều Tiên.
Tuy nhiên, Seoul từ lâu đã từ bỏ mục tiêu khó đạt được đó, ít nhất
trong thời gian này, yêu cầu Bình Nhưỡng trước tiên phải thay đổi chính
sách hoặc tiếp tục đối mặt các biện pháp trừng phạt. “Dù Trung Quốc đồng
ý đưa ra tuyên bố báo chí về vụ thử tên lửa đầu tuần này, một nghị
quyết của Hội đồng Bảo an là câu chuyện hoàn toàn khác để nói về vấn đề
THAAD hay sự cần thiết phải mở lại các cuộc đàm phán 6 bên hoặc kênh đối
thoại nào khác”, Korea Herald dẫn lời một quan chức ở Seoul.
“Với cách lập luận của Seoul về việc lắp đặt THAAD, Trung Quốc có thể đề
xuất đối thoại một hiệp định hòa bình nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân,
nhưng đây là thách thức với Seoul”, vị quan chức nói.
Vẫn chưa rõ Trung Quốc có đồng ý với các biện pháp trừng phạt mạnh
mẽ hơn từ Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên hay không, hay Bắc Kinh sẽ
thay đổi quan điểm về việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc. Ông Cheong
Seong-chang, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Sejong, Hàn Quốc, cho
rằng, Triều Tiên có thể đã nghĩ rằng, bất đồng giữa Hàn Quốc, Mỹ và
Trung Quốc đối với kế hoạch triển khai THAAD giúp Bình Nhưỡng thực hiện
vụ thử hạt nhân lần này mà không hứng chịu hậu quả nào. “Dù chính phủ
Hàn Quốc nói những biện pháp trừng phạt mạnh nhất từ trước đến nay sẽ
dẫn tới phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên, nhưng vụ thử lần này cho thấy các
biện pháp trừng phạt đó vẫn có hạn chế”, ông Cheong nói.
Sáng 9/9, một trận động đất nhân tạo mạnh 5,3 độ richter được phát
hiện gần địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên. Những trận động đất nhân
tạo cũng được phát hiện ở khu vực này trước đây đều xuất phát từ các vụ
thử hạt nhân. Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy nhiều hoạt động tăng
cường ở Punggye-ri - dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần
thứ 5. Hôm qua là Quốc khánh Triều Tiên. Những dịp như thế này thường là
lúc Bình Nhưỡng thể hiện sức mạnh quân sự. Ước tính, vụ nổ sáng qua có
sức công phá 10 kiloton (bom hạt nhân Mỹ thả xuống Hiroshima trong Thế
chiến 2 có sức công phá khoảng 15 kiloton), theo Cơ quan Khí tượng Hàn
Quốc. Vụ nổ khiến cửa kính nhiều ngôi nhà ở biên giới Triều Tiên-Trung
Quốc bị vỡ.
Theo Korea Herald, Yonhap, BBC
Ngâm rau muống vào hóa chất độc hại
TP - Ngày 9/9, Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng
chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra ba
cơ sở chế biến rau muống bào tại huyện Củ Chi, TPHCM, phát hiện lượng
lớn rau muống bào được ngâm hóa chất (để xanh, tươi lâu).
Ảnh minh họa
Qua kiểm tra nhanh, số rau muống này tồn dư bên trong hàm lượng
kẽm 5,5%, hàm lượng đồng trên 93 mg/kg. Đây là những loại hóa chất dùng
trong nhuộm, in quần áo. Làm việc với cơ quan chức năng, các chủ cơ sở
vi phạm khai nhận mua số hóa chất trên tại chợ Kim Biên với giá 300.000
đồng/kg về ngâm rau muống vào hóa chất với tỷ lệ khoảng 50 lít
nước/muỗng hóa chất.
Trung bình mỗi ngày mỗi cơ sở bán cho đầu mối trên 400kg rau muống đã
chế biến, ngày nhiều từ 600-700kg. Các cơ sở này đã hoạt động liên tục
trong 2 năm qua. Toàn bộ số rau muống ngâm hóa chất hơn 1,6 tấn đã được
đưa đi tiêu hủy.
Đố ai nhịn được cười xem Chí Tài tắm chum với Thuý Nga
(VTC
News) - Trong tập đầu tiên của 'Hoán đổi cặp đôi', Chí Tài và Thuý Nga
khiến khán giả không nhịn được cười trong hoạt cảnh Thị Nở - Chí Phèo.
Tập
1 gameshow 'Hoán đổi cặp đôi' vừa lên sóng THVL1 lúc 21h, thứ Năm ngày
8/9. Diễn viên hài Thúy Nga khiến sân khấu náo loạn khi xuất hiện trong
hình hài Thị Nở diễn xuất thị phạm cho các cặp người chơi trong phần thử
thách mang tên Tùy cơ ứng biến.
Trên
sân khấu, Thị Nở - Thúy Nga mặc áo yếm, váy đụp, khoe gương mặt xấu
'kinh điển' với hàm răng hô và mụn ruồi to nổi bật. Ngay khi chị bước ra
sân khấu, khán giả trường quay la hét ầm ĩ rồi cười rần rần trước nhan
sắc xấu kinh hoàng của Thị Nở thời hiện đại.
Diễn
lại tác phẩm ' Làng Vũ Đại ngày ấy', Thị Nở - Thúy Nga và Chí Phèo cải
biên chuyện tắm sông thành 'tắm chum'. Trên sân khấu, nữ diễn viên cùng
đàn anh gạo cội Chí Tài không ngại tung hứng những cảnh tình tứ.
Video Chí Tài tắm chum với Thuý Nga:
Đến
phân đoạn gay cấn nhất là Chí Phèo hôn Thị Nở, MC Đại Nghĩa đề nghị cả
hai dừng lại để hai cặp người chơi Diệu Nhi - Gia Bảo, Anh Tú - Thanh
Hiền diễn tiếp.
Ở phần tương tác
này, phần ứng biến của Anh Tú, Thanh Hiền khá mờ nhạt trong khi Gia Bảo
và Diệu Nhi lại tung hứng khá nhịp nhàng. Kịch tính cũng được đẩy lên
cao trào khi MC Đại Nghĩa yêu cầu Gia Bảo phải thực hiện nhiều cử chỉ âu
yếm với Diệu Nhi như ôm, hôn.
Trước
mặt vợ là diễn viên Thanh Hiền, Gia Bảo không e ngại diễn xuất hết
mình, đem lại cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái. Gia bảo, Diệu
Nhi cũng gây bất ngờ khi sáng tạo ra cụm từ Chí Tài - bố của Chí Phèo và
bài hát 'Chiếc áo bà ba' là do bà Ba Bá Kiến hát.
Trước
đó, ở phần thử thách hai mang tên Kẻ Thách Thức, Diệu Nhi cũng khiến
khán giả kinh ngạc khi có thể cõng Gia Bảo chạy nhiều vòng trên sân
khấu. Đua đòi theo lớp trẻ, Thúy Nga cũng đòi cõng Chí Tài nhưng cô ngã
sõng xoài trên sân khấu ngay khi vừa nhấc được đàn anh trên lưng.
Kẻ
Thách Thức là thử thách mà trong đó người chơi phải thử sức với những
yêu cầu trái khoáy từ một người có tài năng đặc biệt đưa ra. Ở tập đầu
tiên, người chơi phải thực hiện việc cõng một vật hoặc một người nặng
100kg trở lên.
Người đưa ra thử
thách là vận động viên Trương Ngọc Yến. Cô là người đam mê xe phân khối
lớn, từng vác chiếc xe nặng hơn 100 kg bị hỏng của mình đi bộ cả chục km
để tìm chỗ sửa.
Ở phần thử thách
một, hai cặp người chơi phải trình bày một bài hát, cặp còn lại sẽ phá
không cho cặp thi đấu có thể trình bày trọn vẹn bài hát đó. Trong phần
thi này, diễn viên Anh Tú - bạn trai Diệu Nhi khoe khả năng nhảy Hip hop
điêu luyện trong khi giám khảo cần anh hát.
Trước
khi bước vào các phần thi, diễn viên hài Thúy Nga trong vai giám khảo
đã tiết lộ khi mới bước chân vào nghề, Gia Bảo từng đưa chị đi diễn và
tỏ tình với chị. Giám khảo khách mời Trịnh Kim Chi cũng góp vui khi cho
rằng Gia Bảo cũng từng tiếp cận mình. Trước đó, Chí Tài, Thúy Nga đem
đến nhiều tiếng cười cho khán giả khi vào vai cây cau, lá trầu đầy hài
hước.
'Hoán đổi cặp đôi' là
gameshow hài trong đó các cặp vợ chồng/ tình nhân là nghệ sỹ, bị hoán
đổi cho nhau để thực hiện các thử thách trái khoáy của chương trình. Tập
2 lên sóng đài Vĩnh Long 1 vào 21h ngày 15/9, phát lại vào 11h45 ngày
hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.
Trung Ngạn
Khánh Ly kể về cuộc hôn nhân không tình yêu
Trở về hát ở Đà Nẵng, nữ danh ca ôn lại ký ức về cuộc hôn nhân chóng vánh cùng người chồng thứ hai tại đây.
Chiều 9/9, ca sĩ Khánh Ly diện áo dài trắng điểm bông hồng nhạt đến
cuộc họp báo tại một địa điểm bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng. Từ khi trở về
nước ca hát, đây là lần thứ ba nữ danh ca quay lại Đà Nẵng - thành phố
mang đến cho bà những kỷ niệm buồn nhiều hơn vui. Khi đi trên những con
phố ở đây, bà nhớ nhất là phố Lê Lai - nơi lưu giữ chút ít ký ức của bà
với chồng cũ.
Khánh Ly kể hơn 40 năm trước, sau khi chia tay người chồng đầu tiên, bà
kết hôn lần thứ hai với người đàn ông là một đại úy biệt kích, sinh
trưởng trong gia đình giàu có ở Đà Nẵng. Cả hai có với nhau một người
con gái.
Khánh Ly kể về người chồng ở Đà Nẵng hơn 40 năm trước. Ảnh: Nguyễn Đông.
Tuy vậy, cuộc hôn nhân này rất ngắn ngủi bởi Khánh Ly xem đây là cuộc
hôn nhân không tình yêu, chỉ do duyên số đưa đẩy đời bà đến với ông. Khi
đổ vỡ xảy ra, danh ca nhận phần lỗi về mình.
"Tôi không biết làm vợ mà lại như một người đàn ông trong gia đình vì
tối ngày chỉ biết đi làm. Tôi quên một điều là người đàn ông họ không
chỉ cần tiền mà cần nhiều thứ khác", Khánh Ly nói.
Năm 1972, sau khi chia tay với người chồng này, Khánh Ly tiếp tục quen
và yêu một chàng trai người Đà Nẵng. Dù cả hai không thể cùng đi bên
nhau suốt cuộc đời, với nữ danh ca đây là tình yêu lớn nhất của cuộc đời
bà.
Trót mang nghiệp cầm ca, Khánh Ly thường phải hứng chịu nhiều tin đồn
xoay quanh chuyện tình duyên, cuộc sống. Bà kể, trước đây, một trong
những tin đồn mang đến nhiều chuyện trớ trêu cho bà cũng xảy ra ở Đà
Nẵng. Thời đó, có lần bà ngồi một chuyến xe đi thăm bạn thì bất ngờ bị
cảnh sát chặn, phát hiện trên xe có đèn bàn để hút thuốc phiện. Tin đồn
lan ra khiến nhiều người hiểu nhầm bà nghiện ma túy suốt một thời gian.
Sau này khi bà sang Mỹ, gặp và kết hôn với người chồng thứ ba - ông
Nguyễn Hoàng Đoàn, tin đồn vẫn khiến bà gặp tình huống dở khóc dở cười. Ở
Mỹ, muốn làm thủ tục kết hôn, vợ chồng sắp cưới phải làm thủ tục xét
nghiệm máu. "Đến lúc cần làm thủ tục, chồng tôi trốn biệt. Không thấy
ông ấy, tôi đi tìm và gặng hỏi thì mới biết ông nghĩ ca sĩ như tôi
thường nghiện ma túy nên không dám kêu tôi xét nghiệm", bà kể.
Danh ca Khánh Ly tại buổi họp báo diễn ra ở Đà Nẵng chiều 9/9. Ảnh: Nguyễn Đông.
Trải qua ba đời chồng và có bốn người con, Khánh Ly tự nhận là người
không may mắn về đường duyên phận. Nhưng thượng đế đã ban cho bà nhiều
thứ, trong đó có chất giọng. "Kể ra tôi vẫn được nhiều hơn là mất", nữ
danh ca nói. Một trong những may mắn của đời bà là được nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn chọn hát nhạc của ông. Bà nói mọi người yêu nhạc Trịnh Công Sơn
và yêu "lây" sang bà.
Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", Khánh Ly dành nhiều thời gian để chiêm
nghiệm về đời mình. Nữ danh ca chia sẻ bà chỉ còn sức đi hát được tối đa
khoảng hai năm nữa.
"Tôi đã hát hơn nửa thế kỷ. Đó là một chặng đường quá dài. Nếu vẫn còn
được sống thì tôi chọn sống sao phải có ý nghĩa với cuộc đời chứ không
sống lay lắt", bà nói. Bây giờ, bà đi hát là để có tiền làm từ thiện
với tâm niệm: "Ít ra mình cũng làm được một điều nhỏ nhoi, chia sẻ may
mắn với người khác. Dù giúp bớt đi một giọt nước mắt, đó cũng là niềm an
ủi cho tôi".
Sắp tới, Khánh Ly sẽ có đêm nhạc dành cho sinh viên. Đó là ước nguyện
cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ cùng bà khi cả hai hội ngộ vào năm
2000. "Chồng tôi và ông Trịnh Công Sơn giờ chắc đang chén tạc chén thù ở
cõi trên, để nhìn xuống xem tôi đang làm gì. Tôi không phải là người tử
tế lắm đâu, nhưng cố gắng để không làm điều gì xấu cả", bà bộc bạch.
Đêm nhạc Khánh Ly với chủ đề "Biết đâu nguồn cội" sẽ diễn ra lúc
20h ngày 11/9 tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Trong chương trình,
Khánh Ly mang đến cho khán giả những bản tình ca của các nhạc sĩ như:
Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Trầm Tử Thiêng và Trịnh Công
Sơn.
Đêm nhạc gồm ba phần mang tên Tình yêu, Da vàng và Thân phận. Trong phần Thân phận,
khán giả sẽ cùng Khánh Ly chiêm nghiệm lại một đời nghệ sĩ thăng trầm,
vinh quang lẫn cay đắng. Giữa các tiết mục, nữ danh ca tâm sự cùng khán
giả về câu chuyện đời bà. Đêm nhạc có sự góp mặt của danh ca Tuấn Ngọc
và ca sĩ Quang Thành.
Theo Nguyễn Đông - VnExpress
Phi Nhung: 'Cường chưa đủ khả năng nhận giải Ca sĩ ấn tượng'
Theo Phi Nhung, để nhận giải thưởng này, phải có nhiều cống hiến với âm nhạc, xã hội.
-
Chào Phi Nhung, đầu tiên xin chúc mừng chị và bé Hồ Văn Cường khi Cường
vừa giành giải Ca sĩ ấn tượng. Cường có chia sẻ với chị điều gì khi
nhận được giải thưởng này không?
Bé nói với tôi rằng: 'Mẹ
ơi mẹ, con đâu có thấy con hát hay gì đâu. Bạn con hát hay hơn con. Vậy
tại sao con được giải vậy. Con cũng muốn chia cho bạn con'. Tôi cũng chỉ
biết nói với con rằng: 'Vì khán giả thương con'. -
Theo chị, với hành trình đi hát chưa lâu cũng không có nhiều thành
tích, điều gì khiến BTC, khán giả ấn tượng ở cậu bé để trao tặng giải
thưởng này?
Mình nghĩ rằng, khán giả thương bé Cường quá và
bình chọn nhiều cho bé nên BTC phải chấp nhận thôi. Chứ thực sự Cường
chưa đủ khả năng để nhận được giải thưởng quá lớn như vậy.
Đây là
khán giả thương Cường nên bình chọn, tình thương giữa người và người,
giống như 'lá lành đùm lá rách' vậy. Người ta thương Cường nên ủng hộ
Cường để Cường tiếp tục đi con đường này.
Còn theo tôi, Cường chưa
đủ khả năng và chưa đủ khả năng thật vì bé còn nhỏ lắm. Trong khi, để
lãnh giải thưởng này, phải nói mười mấy năm hoặc là có công với âm nhạc,
xã hội.
Với giải thưởng này, tôi cũng thấy vui và cổ vũ cho bé để
bé yêu ca hát, yêu nghề thêm. Còn thực sự, tôi mong bé nhận được cúp
trong trường học nhiều hơn. Tôi cũng sợ rằng khi Cường nhận giải thưởng
này, nhiều anh chị em nghệ sĩ sẽ buồn. Người ta cống hiến bao năm trời
mà không được. Thực sự tôi đi hát hai mươi mấy năm cũng chưa được cái
cúp. - Khi đưa tên Cường vào danh sách đề cử, BTC có hỏi lại ý kiến của chị cũng như bé Cường không?
2
mẹ con hoàn toàn không hề biết. Rồi sau này, khi nghe tên trong đề cử,
Cường có bất ngờ: 'Ô vậy hả'. Tôi còn nghĩ rằng chắc đề cử cho vui thôi
chứ sao Cường có được cơ hội này.
Có khi nào việc BTC đưa tên của
Cường - một cậu bé chỉ mới đoạt giải quán quân khoảng 2 tháng trước -
vào danh sách đề cử bên cạnh những ca sĩ lâu năm như Mỹ Tâm, Noo Phước
Thịnh, Khởi My… là để thu hút sự chú ý, tranh cãi? Bởi thực tế thì ngay
khi đề cử lẫn chiến thắng của Cường được công bố, nhiều khán giả đã cho
rằng kết quả này không xứng đáng!
Cái này nằm trong lĩnh vực của BTC nên thực sự tôi không hề biết gì hết. - Những tranh cãi, chỉ trích của khán giả xoay quanh việc Cường nhận giải Ca sĩ ấn tượng tác động như thế nào tới cậu bé?
Tôi
không có cho Cường đọc và tôi cũng không đọc nữa. Bởi vì Cường còn nhỏ,
phải tập trung học hành nữa. Thằng bé không để ý những vấn đề đó.
Thực
ra, Cường cũng biết khả năng của mình đến đâu. Bởi vậy, có nhiều khán
giả không đồng ý thì cũng phải chịu thôi vì fan của Cường nhiều, mọi
người thương Cường nhiều quá đi. Và hơn nữa, Cường còn là con nít, có
giải thì bé mừng, rồi về nhà đi học thôi.
Tôi cũng hiểu con mình
chưa có đủ năng lực, bởi vậy, khi nhận giải thưởng này, tôi đã suy nghĩ
về việc sẽ phải dạy con mình như thế nào để bé lớn lên học tập tốt, chăm
chỉ từ thiện, giúp ích cho xã hội và xứng đáng với giải thưởng này,
không phụ lòng khán giả.
- Để cân bằng giữa việc đi hát với cuộc sống tuổi thơ, học tập của một cậu bé như Cường có khiến chị gặp khó khăn gì không?
Không
có khó khăn gì hết, thậm chí rất thoải mái. Bình thường khi đi học về,
Cường phải làm bài xong xuôi, rồi chạy ra quán phụ giúp mẹ. Tối về ăn
uống và đi ngủ sớm. Chỉ đến cuối tuần, nếu có show, tập trung hát một
chút.
Sau này khi cuộc sống của bé ổn định, tôi sẽ cho bé học thêm
nhạc lý, vũ đạo, tham gia từ thiện. Thực sự, trời thương, tổ nghiệp
thương cho các bé chứ các bé chưa đủ trình độ để có được giải thưởng đó. -
Gần đây người ta thấy chị xuất hiện liên tục cùng Hồ Văn Cường, có phải
chị đang tận dụng sức nóng của Cường mà 'quên' Thiên Ngân, Tuyết Nhung?
Tại
vì Cường ở cùng tôi còn 2 bé Thiên Ngân và Tuyết Nhung thì ở xa. Trước
đó khi chưa đi học thì tôi thường dẫn các bé đi hát cùng và theo thì cả 3
bé luôn. Vì bé Cường ở cùng tôi nên có gần gũi hơn một chút, chứ thực
sự con cái, đứa nào tôi cũng công bằng.
Còn các cháu ở trong chùa thì sẽ có các thầy, các cô lo. Ở chùa thì không nên ra ngoài đời nhiều. -
Việc nổi tiếng, nhận giải thưởng khi còn quá nhỏ dễ khiến các sao nhí
dễ vướng vào scandal, không được sống với lứa tuổi ngây thơ khi truyền
thông, khán giả luôn chú ý. Chị nghĩ sao về vấn đề này?
Với tôi, các con phải tập trung học hành trước. Về nhà tôi không nhắc gì đến đi hát hay âm nhạc, đứa nào cũng phải học.
Lên
sân khấu tôi cũng dặn các bé, các con vẫn là con nít, được khán giả
thương, tụi con phải biết cảm ơn và về nhà phải học. Âm nhạc là để các
con giải trí chứ về nhà là phải học. Lúc này, các con không phải ngôi
sao, ca sĩ, quán quân gì hết mà chỉ tập trung học. - Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Theo Lan Phương - Đất Việt
Pháp giải cứu 110 du khách kẹt trên cáp treo ở núi Mont Blanc
Một trực thăng cứu cấp EC-135 bay gần ba trong số những xe cáp treo bị kẹt trên núi Mont Blanc. (Hình: AP/Luca Bruno)CHAMONIX, Pháp (AP) –
Hằng chục du khách, gồm ba trẻ em, được giải cứu hôm Thứ Sáu, sau khi
họ bị kẹt suốt đêm trong những xe cáp treo, lơ lửng trên sườn dốc của
núi Mont Blanc thuộc rặng núi Alps. Sự trở lại mặt đất của
họ kết thúc một nỗ lực giải cứu kéo dài hai ngày, hết sức phức tạp và
cam go, giữa một cảnh quan ngoạn mục nhưng đầy nguy hiểm của ngọn núi
cao nhất Âu Châu. Thị
trưởng thị trấn Chamonix cho hay, du khách cuối cùng được mang xuống
vào sáng Thứ Sáu, sau khi các công nhân tìm cách gỡ các dây cáp bị rối
hôm Thứ Năm. Thị Trưởng Eric
Fournier nói, với việc các dây cáp được làm thẳng trở lại, các xe cáp
treo có thể bắt đầu chạy hôm Thứ Sáu ở vận tốc hết sức chậm và được theo
dõi kỹ, và du khách được đưa xuống trạm gần nhất. Các du khách được trực thăng chở đến Chamonix của Pháp và thành phố Courmayeur bên phía nước Ý. Sự kiện bắt đầu chiều
hôm Thứ Năm khi các dây cáp của xe cáp treo Panoramic Mont Blanc bị rối
khiến 110 người bị kẹt ở độ cao 3,800 mét. Thoạt đầu, trực thăng của Pháp và Ý chở nhân viên cấp cứu đến, đu dây xuống và đưa từng hành khách ra khỏi xe cáp. Đại Tá Frederic
Labrunye, chỉ huy trưởng cảnh sát vùng Haute-Savoie, nói: “Hoạt động
giải cứu này là một việc ngoài sức tưởng tượng. Với số lượng đông người
như thế, chúng tôi không thể cứu hết 110 người trong cùng một lúc trên
núi cao, tại tâm điểm của khối băng tuyết lớn nhất Âu Châu, ở một đoạn
dây cáp dài 5 cây số với 36 xe cáp treo.” Theo ông Labrunye,
trực thăng phải bay hết sức cẩn thận bên trên các dây cáp, rồi từ từ hạ
nhân viên cấp cứu xuống một bề mặt không lớn hơn mặt bàn, rồi đưa từng
hành khách một lên. Thế rồi sương mù kéo
đến và màn đêm bắt đầu buông xuống, cuộc giải cứu bằng trực thăng phải
hủy bỏ, và “Phương Án B” được thực hiện. Đối với những xe cáp
treo gần với mặt đất nhất, người ta dùng dây để hạ từng người xuống bề
mặt băng giá bên dưới rồi dẫn bộ họ về trạm gần nhất. Thị Trưởng Fournier nói, 65 người được cứu hôm Thứ Năm, và 12 người khác được cứu lúc về đêm theo “Phương Án B.” Ba mươi ba người còn
lại vì ở trong những xe nằm quá cao nên bị kẹt lại suốt đêm. Nhóm này có
hai đứa bé 7 tuổi và 9 tuổi từ Nam Hàn và một đứa bé 10 tuổi khác người
Ý. Năm nhân viên cấp cứu ở
lại suốt đêm trong các xe cáp treo và cung cấp chăn mền, thức ăn và
nước uống để đối phó với tình trạng lạnh giá của núi cao vào ban đêm. Xe cáp treo cung cấp
cho du khách phong cảnh ngoạn mục của ngọn núi cao nhất của vùng Tây Âu
cùng các thung lũng nằm sâu ở bên dưới. Xe được nối từ ngọn
núi Aiguille de Midi cao 3,842 mét, bên phía Pháp, với ngọn núi Pointe
Helbronner cao 3,462 mét, bên phía Ý. (TP)
Bắt kiểm sát viên nhận hối lộ
18:06 09/09/2016
Được phân công điều tra một vụ án ma túy, ông Phổ bị tình nghi đã nhận
tiền của người có liên quan nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án.
Chiều 9/9, nguồn tin của Zing.vn xác nhận, sáng cùng ngày,
Phòng 1 (thuộc Cục điều tra, VKSND Tối cao) tống đạt quyết định khởi tố
bị can, đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Phổ (31 tuổi) - Kiểm sát
viên VKSND TP Nha Trang (Khánh Hòa) để điều tra hành vi Nhận hối lộ.
Đại diện Phòng 1 đọc lệnh bắt ông Lê Ngọc Phổ (bìa trái) tại cơ quan. Ảnh: N.H
Ông Phổ bị cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tại cơ quan, sau đó khám xét
nhà riêng tại thôn Phước Trung (xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Tại đây,
cơ quan điều tra thu giữ một số giấy tờ.
Theo nguồn tin, ông Phổ được cấp trên phân công thực hành quyền công
tố, kiểm sát điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên,
trong quá trình làm việc, ông Phổ đã có hành vi nhận tiền của người có
liên quan trong vụ án nhằm làm sai lệch hồ sơ.
Ông Phổ mới đến mua nhà, sinh sống tại thôn Phước Trung. Hàng xóm cho
biết, gia đình ông Phổ sống tách biệt nên họ hoàn toàn không biết vụ
việc cho đến khi thấy công an khám xét nhà.
An Bình
Chỉ huy cấp cao của phiến quân nổi dậy ở Syria bị tiêu diệt
BBC dẫn nguồn tin từ lực lượng nổi dậy Syria cho biết, một chỉ
huy của nhóm phiến quân Jabhat al-Fateh Sham (tên gọi mới của nhóm Mặt
trận Al-Nusra) đã bị giết chết gần thành phố Aleppo, Syria.
Các tay súng của nhóm Jabhat al-Fateh Sham. (Ảnh: Getty)
Trong một thông báo đăng tải trên Twitter, Jabhat al-Fateh Sham thừa
nhận chỉ huy của nhóm là Abu Omar Sarakeb đã thiệt mạng trong một cuộc
không kích ở Aleppo. Tuy nhiên, nhóm này không cho biết lực lượng nào đã
tiến hành các cuộc không kích.
Mặt trận Al-Nusra đổi tên thành Jabhat al-Fateh Sham và thông báo cắt
đứt liên hệ với Al-Qaeda kể từ tháng 7/2016. Mặc dù vậy, nhóm phiến
quân này vẫn tiếp tục là mục tiêu của các cuộc không kích do quân chính
phủ Syria, Nga và liên minh Mỹ tiến hành.
Mỹ cho rằng, về cơ bản, việc “thay tên đổi họ” của Al-Nusra không
thay đổi bản chất của nhóm này và Mỹ không thấy có lý do gì để thay đổi
quan điểm của Washington cho rằng, Al-Nusra/ Jabhat al-Fateh Sham là một
tổ chức khủng bố.
Nguồn tin từ Reuters cho biết, Abu Omar Sarakeb và một số nhân
vật cấp cao khác của nhóm này bị tấn công khi đang ẩn náu tại làng Kafr
Naha, phía tây thành phố Aleppo.
Chưa có thông tin về các thiệt hại khác của Jabhat al-Fateh Sham trong cuộc tấn công nói trên.
Hiện diễn biến trên thực địa ở Aleppo cũng như ở các địa bàn lân cận
vẫn đang rất phức tạp. Theo thông tin mới nhất, quân chính phủ Syria đã
giành lại quyền kiểm soát quận chiến lược Romousah bị rơi vào phiến quân
nổi dậy hồi tháng trước và đang đẩy mạnh tấn công xuống phía Nam thành
phố.
Nếu kết quả này được duy trì, quân đội Syria sẽ lại có thể siết chặt
vòng vây ở khu vực phía Đông Aleppo cũng như dễ dàng tiếp cận khu vực
phía Tây thành phố hiện do chính phủ kiểm soát thông qua cửa ngõ phía
Nam.
Trong khi đó, tiếp tục các nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ, rạng
sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam), Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng
nước này, ông John Kerry, sẽ tới Geneva (Thụy Sỹ) để tham dự cuộc hội
đàm cấp cao với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhằm tìm kiếm một thỏa
thuận hòa bình cho Syria.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby, nội dung cuộc gặp
sẽ “tiếp nối những cuộc đối thoại gần đây về vấn đề Syria, tập trung vào
việc giảm bạo lực, mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria, và
hướng đến một giải pháp chính trị cần thiết để chấm dứt chiến tranh”.
Trước đó, trong ngày hôm qua (8/9), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã
đến Geneva và có cuộc gặp với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria
Staffan de Mistura. Chi tiết về nội dung cuộc gặp không được tiết lộ.
Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nga, dự kiến cuộc gặp giữa hai ngoại
trưởng Nga và Mỹ diễn ra vào sáng 9/9 (theo giờ địa phương), tuy nhiên
thời điểm cụ thể vẫn chưa được công bố./.
Theo Hùng Cường/VOV.VN
Nếu đúng cầu bê tông cốt xốp sẽ nguy hại thế nào?
(Kiến Thức) - Nói về nghi vấn cầu Zét bê tông cốt
xốp ở Hà Nội, nhiều chuyên gia nhận định, nếu có xốp trong khối bê tông
thì khả năng chịu lực của cầu sẽ yếu đi nhiều.
Liên quan đến sự việc nghi vấn cầu Zét bê tông cốt xốp
ở Hà Nội, bên trong hai thành cầu Zét bắc ngang sông Bùi, tại xã Tốt
Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xuất hiện những miếng xốp dày khoảng
2-3cm, được xếp thành hàng khiến dư luận khó hiểu. Đáng chú ý, thời điểm
những miếng xốp xuất hiện bên trong lớp tường bê tông trên thành cầu
thì cây cầu vẫn chưa hoàn thiện hết các hạng mục và chưa khánh thành.
Hình ảnh những miếng xốp dày, xếp thành hàng bên trong khối bê tông của hai bên thành cầu Zét, xã Tốt Động (Chương Mỹ, Hà Nội).
Nói về sự việc nghi vấn cầu bê tông cốt xốp ở Hà Nội, trao đổi với PV Kiến Thức,
PGS Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
cho rằng: "Hiện nay, trong quá trình xây dựng cầu, người ta thường có
những chỗ nối cầu. Rất có thể những miếng xốp là những chỗ người ta chừa
ra để chèn cột đèn hoặc những chỗ ấy là các vị trí lắp ráp một số đồ kỹ
thuật về sau nên mới lộ những miếng xốp như vậy".
Nhận định về nghi vấn của người dân
cho rằng, quá trình thi công đơn vị xây dựng cầu đã “bớt xén” vật liệu
xây dựng rồi thay những miếng xốp dày vào bên trong đó, PGS Nguyễn Văn
Hùng cho hay: “Nếu kiểm tra những chỗ miếng xốp lộ ra mà không phải các
vị trí để chừa ra lắp ráp cột điện, đèn… thì làm như thế là ẩu”.
Trong khi đó, Th.S Vũ Đình Hiền, Phó
Trưởng bộ môn Đường bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, cho
biết: "Thông thường, nếu là bê tông xi măng sẽ không thể nào có các vật
liệu lạ bên trong. Thành phần của bê tông xi măng bao gồm: Xi măng, cát,
đá, nước và theo cấu trúc chịu lực thì sẽ có cốt thép bên trong theo
thiết kế. Trong quá trình thi công, để đạt cường độ cao thì trong lõi bê
tông chỉ có sắt thép và hỗn hợp bê tông để cùng chịu lực".
Cũng theo Th.S Hiền, "nếu các vật lạ
chiếm chỗ bên trong bê tông cầu sẽ tạo ra các lỗ rỗng mà vật lạ nằm ở
đâu thì bê tông không thể chen vào ở đó được, các lỗ rỗng bên trong cầu
càng không có khả năng chịu lực nên dễ khiến khối bê tông bị yếu đi".
Như Kiến Thức
đã đưa tin, những người dân ở xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội)
đang vô cùng bức xúc trước hình ảnh nhiều miếng xốp dày được xếp bên
trong hai bên thành cây cầu Zét đang xây dựng khiến người dân nghi vấn
là cầu bê tông cốt xốp. Bên cạnh đó, dù cây cầu thi công chưa xong nhưng trên bề mặt còn xuất hiện nhiều chỗ lồi lõm, đá sỏi vương vãi nhếch nhác.
Do nhu cầu đi lại phục vụ sinh hoạt và
các hoạt động liên quan đến kinh tế, sản xuất nên trong thời gian chờ
đợi đơn vị thi công hoàn thiện nốt các phần hạng mục trên cây cầu, những
người dân ở Tốt Động và người dân ở các vùng phụ cận đã di chuyển lên
cầu. Song, vấn đề xốp dày xuất hiện trong thành cầu thì người dân vẫn
đang nghi vấn đơn vị thi công bớt xén vật liệu trong quá xây dựng và
không may bị người dân lật tẩy (?).
Theo tìm hiểu, được biết, năm 2013,
UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 5917/QĐ-UBND, cấp phép đối với hoạt
động liên quan đến đê điều cho Ban quản lý dự án Giao thông 2 - Sở Giao
thông Vận tải Hà Nội, xây dựng cầu Zét bắc qua sông Bùi. Cây cầu Zét sẽ
có vị trí tại K8+350 đê tả Bùi (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) với quy mô
dài 107,3m, rộng 10m. Cầu gồm 3 nhịp dầm bằng bê tông cốt thép dự ứng
lực.
Chiến sĩ CSGT Hà Nội vừa trao trả lại số tiền 70 triệu
đồng cùng nhiều giấy tờ cho người đánh rơi trên đường.
Đại úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT
đường bộ – đường sắt (PC67 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa
trao trả lại số tiền 70 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác cho một người
dân bị đánh rơi trên đường.
Đại úy Nguyễn Tuấn Cường cùng cán bộ chiến sĩ tổ công tác Đội CSGT số 2 trao trả lại tài sản cho anh Đức.
Theo đó, vào khoảng 10h sáng nay (9/9), trên đường ra thay ca trực tại
cổng Bệnh viện Xanh Pôn, thuộc nút giao thông ngã tư Trần Phú - Chu Văn
An, tổ công tác Đội CSGT số 2 gồm đại uý Đào Bảo Ngọc và thiếu uý Đoàn
Văn Tú đã bất ngờ nhặt được chiếc cặp màu đen.
Tiến hành kiểm tra bên trong, các chiến sĩ thấy có một bọc tiền cùng
giấy tờ tuỳ thân mang tên Hoàng Văn Đức (SN 1989, ở Tiên Dương - Đông
Anh - Hà Nội).
Ngay sau đó, các chiến sĩ của tổ công tác liền báo về với chỉ huy đơn
vị. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đại uý Nguyễn Tuấn Cường đã nhanh
chóng tìm cách liên hệ với anh Đức.
Tài sản cùng giấy tờ anh Đức đánh rơi trên đường.
Sau khi xác minh làm rõ những thông tin mà anh Đức cung cấp, tổ công tác đã tiến hành bàn giao số tài sản trên cho anh Đức.
Anh Đức cho biết: Trên đường đi lấy tiền hàng khoảng 70 triệu đồng của
công ty làm bánh kẹo thì anh đánh rơi lúc nào không biết. Trong lúc
đang hoang mang chưa biết giải trình với công ty ra sao thì anh nhận
đựợc thông báo của CSGT.
Nhận được tài sản từ tay các chiến sĩ, gia đình anh Đức vô cùng cảm
kích. Theo anh Đức, số tiền 70 triêu là tài sản vô cùng lớn đối với gia
đình.
"Nếu phải đền cho công ty sẽ phải chạy vạy một thời gian dài", người đàn ông cảm động chia sẻ .
Lá thư cảm ơn đầy xúc động của anh Đức khi nhận lại tài sản.
Nhất Nam
Ông chủ Zara vượt Bill Gates thành người giàu nhất thế giới
Tỉ phú Amancio Ortega
Amancio Ortega, tài phiệt bán lẻ
Tây Ban Nha, vừa vượt qua nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates để trở
thành tỉ phú giàu nhất thế giới.
Theo Forbes, cổ phiếu doanh nghiệp Inditex - công ty mẹ
hãng thời trang Zara, Pull and Bear và Stradivarius - tăng 2,5% hôm 8.9,
đẩy tổng giá trị tài sản của ông Ortega lên thêm 1,7 tỉ USD. Hiện tỉ
phú giàu nhất châu Âu sở hữu 79,5 tỉ USD, nhiều hơn so với con số 77,8
tỉ USD trước đó. Trong lúc này, Bill Gates đang có 78,5 tỉ USD.
Xuất thân là con trai một công nhân đường sắt đến từ La Coruna (Tây
Ban Nha), ông Ortega bắt đầu sự nghiệp với công việc bán hàng ở quê nhà
trước khi mở công ty riêng. Ông khởi nghiệp với dưới 100 USD, cùng vợ
là Rosalia Mera bắt đầu làm đồ lót, đồ ngủ và áo ngủ trong phòng khách
gia đình họ.
Năm 1975, vợ chồng ông (hai người sau này đã ly hôn) quyết định mở
cửa hàng tên Zara. Tám năm sau đó, Ortega mở rộng cái tên Zara lên chín
chi nhánh khắp Tây Ban Nha. Năm 1984, ông mở một trung tâm logistics
rộng gần 930 mét vuông.
Không giống hầu hết các nhà bán lẻ khác, hãng Inditex hầu như không
dùng quảng cáo. Ông Ortega thay vào đó dành phần lớn nguồn lực để xoay
chuyển doanh nghiệp thành công ty có hoạt động bán lẻ hiệu quả nhất thế
giới.
Trong khi những cái tên như Gap và H&M mất năm tháng để thiết
kế, thực hiện, phân phối và bán sản phẩm mới vào đầu những năm 2000,
Zara làm toàn bộ các công đoạn trên trong ba tuần. Điều này giúp ông
trùm Tây Ban Nha theo kịp những ý tưởng bất chợt của người mua hàng,
hoạt động tốt hơn là các đối thủ. Ông cũng chi ít tiền hơn cho kho bãi.
Amancio Ortega đưa công ty lên sàn vào năm 2001 và lần đầu lọt vào top tỉ phú của tạp chí Forbes cùng năm, với giá trị tài sản ròng 6,6 tỉ USD. Khi ấy, ông Gates đã là người giàu nhất thế giới với tài sản 58,7 tỉ USD.
Giai đoạn năm 2001-2002, khi hầu hết tỉ phú chật vật đấu tranh để
giữ của cải trước đợt lao dốc dot-com, ông Ortega kiếm thêm 2,5 tỉ USD
và trở thành người giàu thứ 25 thế giới. Ông làm được điều tương tự bảy
năm sau đó, khi toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Từ năm 2009 đến 2013, giữa
lúc kinh tế Tây Ban Nha khốn đốn, tỉ phú giàu nhất nước này vẫn bỏ túi
39 tỉ USD.
Tháng 10.2015, ông Ortega từng nắm lấy danh hiệu người giàu nhất
hành tinh trong một thời gian ngắn, khi cổ phiếu Inditex đạt mức cao kỷ
lục, đẩy tài sản của ông lên 80 tỉ USD.
* Phạm Công Danh lĩnh án 30 năm tù
Sau 41 ngày xét xử và nghị án, 18 giờ ngày 9-9, phiên tòa sơ thẩm của
TAND TP Hồ Chí Minh xét xử vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra
tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã kết thúc. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã
tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB,
nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) mức án 18 năm tù
về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng” và 20 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về cho
vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tổng hợp hình phạt mà
Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm chung cho hai tội danh là 30 năm
tù.
Ngoài ra, các
bị cáo Phan Thành Mai (SN 1971, nguyên Tổng Giám đốc VNCB) lĩnh 22 năm
tù; Mai Hữu Khương (SN 1983, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) mức
án 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết (SN 1983, nguyên Giám đốc VNCB Chi
nhánh Lam Giang) mức án 19 năm tù; Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976, nguyên
Trưởng ban Kiểm soát VNCB) mức án 9 năm tù. 31 bị cáo khác nguyên là
giám đốc các công ty, nhân viên VNCB bị HĐXX tuyên phạt từ 3 đến 7 năm
tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây
thiệt hại của VNCB tổng cộng hơn 9.133 tỷ đồng, thiệt hại đặc biệt lớn
cho nên cần xử lý nghiêm. Trong đó, Phạm Công Danh giữ vai trò chủ mưu
cầm đầu; các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết là
đồng phạm tích cực, hơn 30 bị cáo khác là đồng phạm nên phải chịu
trách nhiệm tương ứng.
HĐXX còn yêu cầu Bộ Công an và VKSND tối cao xem xét, điều tra một số
cá nhân do có nhiều sai phạm liên quan đến những hành vi phạm tội của
Phạm Công Danh. Đặc biệt, khởi tố tại tòa Phạm Thị Trang, Hứa Thị Phấn
và một số cá nhân nhóm Phú Mỹ, nhóm tín dụng Ngân hàng Đại tín gồm
Hoàng Văn Toàn (Thành viên HĐQT Trustbank) và các thành viên khác về
hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay”.
Liên quan đến việc BIDV cho các công ty của Tập đoàn Thiên Thanh vay
hàng trăm tỷ đồng, tại tòa các bị cáo khai trước đó đã dùng chính những
hồ sơ sai phạm để thế chấp vay tiền tại BIDV.
Do vậy, HĐXX kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét điều tra, làm rõ hành vi cho vay của BIDV.
Về những lời khai của Phạm Công Danh và bà Hứa Thị Phấn liên quan đến
Hà Văn Thắm, việc chi 500 tỷ đồng cho Hà Văn Thắm để được tái cơ cấu
Trustbank, tòa kiến nghị điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm liên quan
của Hà Văn Thắm trong vụ án.
Về phần dân sự, bản án tuyên buộc Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên
Thanh phải bồi hoàn cho VNCB hơn 4.000 tỷ đồng. Buộc Quỹ Lộc Việt trả 3
tỷ đồng là phí dịch vụ, là vật chứng vụ án cho VNCB; buộc bà Trần Ngọc
Bích phải nộp lại hơn 72 tỷ đồng từ vi phạm trong vụ án cho ngân hàng…
HĐXX cũng cho rằng, số tiền 5.190 tỷ đồng Phạm Công Danh đã chuyển cho
ông Trần Quý Thanh là vật chứng vụ án, cho nên cần phải thu hồi. Như
vậy, bị cáo Danh vẫn còn nợ ông Thanh 5.190 tỷ đồng. Đây là giao dịch
dân sự nên cần tách ra giải quyết theo thủ tục dân sự khi nhóm bà Bích
và ông Thanh có yêu cầu.
Nông sản Việt xuất sang Trung Quốc: Mục tiêu "phá ngưỡng" 5 tỷ USD
Nông sản vẫn là mặt hàng chủ lực
Theo thông tin từ Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), 30 doanh
nghiệp trong tổng số 137 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia Hội chợ
Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO 2016), diễn ra từ ngày 11 đến 14/9/2016 tại
Nam Ninh, Trung Quốc sẽ mang tới hội chợ các mặt hàng nông sản, thực
phẩm và đồ uống thuộc nhóm hàng xuất khẩu tiềm năng, thế mạnh của Việt
Nam sang thị trường Trung Quốc và ASEAN.
Những mặt hàng này gồm có gạo và các sản phẩm từ gạo, chè, cà phê,
hạt điều, dừa và các sản phẩm từ dừa, bánh kẹo, tỏi, thực phẩm chế biến,
nước ép trái cây và rượu.
7 tháng đầu năm, chưa kể tiểu ngạch, Trung Quốc đã chiếm tới 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam
Nhiều năm nay, với dân số đứng hàng đầu thế giới và vị trí địa lý
ngay sát Việt Nam, Trung Quốc luôn là thị trường lớn và trọng điểm của
nông sản, thực phẩm Việt Nam, có kim ngạch tăng trưởng bình quân đạt
trên 30%/năm trong giai đoạn 2011-2015, chiếm tỷ trọng khoảng 35% tổng
kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam ra thị trường thế giới.
Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc
đạt khoảng 5 tỷ USD. Bà Dương Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập
khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, chỉ trong 7 tháng đầu năm, Trung Quốc đã
chiếm tới 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam,
chưa bao gồm số liệu thống kê từ nguồn xuất khẩu tiểu ngạch.
Theo nhận định của Ngân hàng HSBC, năm 2016, Trung Quốc chuyển dịch
cơ cấu kinh tế của mình đi từ đầu tư, hướng tới một mô hình tăng trưởng
tiêu dùng dẫn đầu và di chuyển lên chuỗi giá trị, dẫn đến cơ cấu nhập
khẩu sẽ thay đổi theo.
Dự báo, tỷ trọng nhập khẩu hàng lương thực, thực phẩm của Trung Quốc
sẽ chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, doanh
nghiệp Việt Nam cần nắm bắt các cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng
nông sản sang thị trường này. Giá trị hợp đồng ký kết có thể vượt 100 triệu USD
Với 12 kỳ tổ chức trong 12 năm qua, CAEXPO đã tạo cầu nối hiệu quả
đưa doanh nghiệp Việt thâm nhập thị trường Trung Hoa đại lục. Nhiều sản
phẩm xuất xứ Việt Nam có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của
người tiêu dùng Trung Quốc như đồ gỗ nội thất, cà phê, nông sản... đã
tạo được tiếng vang lớn tại các kỳ hội chợ, thu hút sự quan tâm sâu của
các đối tác Trung Quốc, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ thu
được nhiều hợp đồng xuất khẩu có giá trị cao.
Thông qua CAEXPO, nhiều mặt hàng Việt Nam đã xây dựng được uy tín bền
vững và quan hệ đối tác chiến lược tại thị trường Trung Quốc. Giày dép
Bitis có tiếng tăm ở các khu vực từ biên giới Quảng Tây và Vân Nam đến
miền Trung Trung Quốc như Hồ Nam, Tứ Xuyên và Hồ Bắc, thậm chí đến cả
các tỉnh vùng Đông Bắc.
Các mặt hàng cà phê ngày càng được người tiêu dùng Trung Quốc ưa
chuộng nhờ hương vị độc đáo đặc trưng. Cao su và xoài từ Việt Nam được
phân phối rộng khắp ở các siêu thị khu vực phía Nam Trung Quốc và tại
nhiều tỉnh, thành khác.
Hàng gỗ nội thất được tiêu thụ mạnh tại các thành phố của tỉnh Quảng
Tây như Nam Ninh, Bằng Tường, Đông Hưng… Các mặt hàng khác được doanh
nghiệp Việt Nam mang đến CAEXPO cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng như
cao su, sắn, gạo, mía, hoa quả đóng hộp và hải sản…
Theo thống kê số liệu của Ban tổ chức Hội chợ Trung Quốc và thông tin
phản hồi của các doanh nghiệp Việt Nam, năm ngoái, khu gian hàng Việt
Nam đã đón khoảng 50.000 lượt khách là các doanh nghiệp Trung Quốc và
quốc tế, công chúng tới tham quan và giao dịch, tổng giá trị các giao
dịch thương mại, thỏa thuận, hợp đồng thương mại và các dự án đầu tư
doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết tại Hội chợ đạt trên 100 triệu USD. Thứ
trưởng Bộ Công Thương - ông Đỗ Thắng Hải đánh giá, con số này sẽ tăng
trong 2016.
Bích Diệp Từ Nam Ninh, Trung Quốc
2 'ông trâu' chết trên sân đấu Đồ Sơn
Sau vòng đấu loại trực tiếp tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2016 ngày 9/9, hai con trâu bị đối thủ húc chết trên sân đấu.
Sáng 9/9, Lễ hội chọi trâu truyền thống được UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức thu
hút hàng chục nghìn khách trong và ngoài thành phố về xem. Sau 4 giờ
thi đấu nảy lửa, đầy kịch tích, trâu số 31 và 04 bị húc chết trên sân
đấu. Trâu số 28 của ông Lê Bá Võ, phường Vạn Hương đoạt cup vô địch cùng
giải thưởng 100 triệu đồng.
Chủ trâu chăm sóc trâu trước giờ thi đấu, làm lễ tế sống với hy vọng thần linh phù hộ thắng trận.
Trâu số 05 bị trâu 30 tấn công dồn dập bằng các đòn hiểm buộc phải bỏ chạy thục mạng
Để trận đấu thêm kịch tính, chủ trâu đã dùng mảnh sành hoặc dao vót nhọn cặp sừng khủng của các "ông trâu".
Tại trận đấu thứ 6, bằng một cú "hổ lao" trâu số 18 hạ gục trâu số 31.
Chủ trâu cùng các thành viên trong ban tổ chức kiểm tra trâu số 31 trước khi kéo ra khỏi sới chọi.
40 thanh niên lực lượng được huy động để kéo trâu số 31 ra khỏi sân đấu.
Một thanh niên bị trâu số 14 hất văng trên sân cỏ trong lúc cố lao vào bắt trâu.
Trâu số 04 bị trâu số 26 hạ gục.
Sau khi làm các thủ tục cần thiết, trâu 04 được kéo ra ngoài sới làm thịt.
Trâu số 26 gặp trâu số 28 trong trận tranh chức vô địch với kết cục trâu số 26 bại trận.
Một cú găm sừng của hai "ông trâu"
Trâu thắng, trâu thua (ngoại trừ trâu vô địch) đều bị giết thịt ngay
khu vực cửa chính của sân vận động. Giá thịt trâu chọi từ 700.000 đồng
cho tới 3 triệu đồng/kg.
Giang Chinh
Nhà trai chất tiền mặt thành đống trên sân khấu tặng nhà gái ở lễ cưới
(iHay) Người dân tại một ngôi làng ở gần Phúc Châu (Trung Quốc) mới
đây đã chứng kiến một đám cưới ấn tượng, bởi nhà trai đã tặng cho nhà
gái số tiền mặt lên đến 6 triệu nhân dân tệ (900.000 USD) ngay trên lễ
đường.
Câu
chuyện đám cưới xa hoa với 6 triệu tệ tiền mặt trên sân khấu đang gây
xôn xao ở Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình fanpage Shanghaiist
Chú rể họ Trần, là con trai của một doanh nhân giàu có của địa phương,
chuyên kinh doanh bất động sản và giày dép ở Quảng Châu, theo
Shanghaiist.
Tại lễ cưới hoành tráng, gia đình chú rể đã quyết định tặng nhà gái số
tiền mặt khổng lồ trên sân khấu. Thay vì chuyển khoản qua ngân hàng cho
nhẹ nhàng, nhà trai đã chất số tiền "khủng" thành đống ngay trước mặt
các quan khách và người nhà hai họ.
Loạt hình ảnh về đám cưới này đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.
Ở lễ cưới hạng sang kiểu "thổ hào" (từ cổ của Trung Quốc chỉ những gia
đình giàu có bậc nhất) nói trên, cô dâu chú rể được hộ tống bởi 7 chiếc
siêu xe. Tiệc cưới có 50 bàn, với nhiều khách là doanh nhân thành đạt.
"Là chú rể cưới cô dâu hay mua sự tự do của cô ấy bằng số tiền
khủng đó vậy?", một cư dân mạng viết. "Trời ơi, là gần 1 triệu USD đấy.
Tôi cũng muốn được như thế. Họ chẳng làm gì sai cả", một cô gái cảm
thán.
Hồi đầu năm, một chú rể ở Phúc Kiến được cho đã tặng cô dâu 100 triệu tệ và cả máy bay riêng.
Ths Bs Nguyễn Minh Mẫn, Đơn vị Tâm lý Lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã có những phân tích riêng về Pokemon GO.
Pokemon GO
là tên một trò chơi vừa được Nintendo tung ra thị trường tại Mỹ không
lâu và vào Việt Nam ngày 6.8.2016. Trò chơi này đã gây "sốt" cho giới
trẻ trên toàn cầu và Việt Nam nói riêng. Ths Bs Nguyễn Minh Mẫn, Đơn vị
Tâm lý Lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã có những phân tích
riêng về trò chơi này. Vì sao Pokemon GO thu hút giới trẻ?
Pokemon GO là game khá thú vị của sự tương tác giữa thế giới ảo và
thực. Trong trò chơi này, Pokemon ảo đi vào thế giới thực, lẩn trốn ở
những ngõ ngách, những vị trí của đời thực, tùy vào chủng loại, ngày
đêm, trên rừng dưới biển, nước sạch, nước bẩn, nơi công viên, bến nước,
cảnh ngoài đời cũng là cảnh trong game; tùy độ “tinh tướng” của các
Pokemon kích thích khả năng chinh phục của người chơi.
Khi chơi game, kể cả các game khác, không riêng gì Pokemon GO, người
chơi tập trung chơi, được “thỏa lòng” vì giúp giảm căng thẳng; “tiêu”
được thời gian rảnh; cảm thấy an toàn, vì mình đóng vai là “người đi
săn”. Nhiều người còn cảm thấy thích thú, sung sướng khi được “lập thành
tích”, bắt được nhiều dạng Pokemon, nâng đẳng cấp của mình, được “chứng
tỏ”, “thể hiện” mình, thấy được thành quả của mình ngay tức khắc; được
“tưởng thưởng xứng đáng”, họ có thể tự hào với bạn bè về khả năng của
mình…có nghĩa là, người chơi có thể làm tất cả những gì họ muốn.
Bên cạnh đó, người chơi có thể giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm với bạn
bè cùng chơi trong một không khí “tập thể” giống như nhiều người cùng
xem trận bóng đá sẽ hấp dẫn hơn chỉ xem một mình. Tiếng nhạc, màu sắc,
hình thù… phát ra từ game cũng hấp dẫn người chơi rất nhiều.
Về mặt sinh học, khi tham gia chơi game này, người chơi đang hòa vào
tiến trình vượt qua thử thách, hay vượt qua stress, càng căng thẳng, khó
khăn, đòi hỏi cơ thể vận dụng nhiều cách để thích ứng tiến trình đó. Cơ
thể sẽ đáp ứng với stress bằng cách tiết ra Glucocorticoids,
Adrenaline, Noradrenaline; khi đau mỏi cơ, có thể cơ thể tiết ra
Endorphine (morphine nội sinh) để tự làm giảm đau…nhưng cũng làm cho cơ
thể có cảm giác khoan khoái, hưng phấn tất nhiên không đến nỗi như hút
thuốc phiện. Tác hại từ việc nghiện Pokemon GO
Tuy nhiên, nếu đắm mình vào game, mỗi ngày trên 2 giờ, ngày qua ngày,
người chơi sẽ lệ thuộc nó, không hoặc rất khó rứt ra khỏi cuộc chơi,
hoặc nếu dừng chơi một lúc, có thể gây ra những cảm giác thiếu thốn, bứt
rứt, cáu kỉnh, bất an, đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nghĩ về
game…bỏ bê học tập, công việc, gia đình, không để ý đến chuyện ăn, ngủ,
vệ sinh cá nhân…thì có thể nói người chơi đã “nghiện game”. Tùy vào thời
gian nghiện, mức độ nghiện, môi trường tác động quanh người chơi…mà họ
có thể có những hành vi khác nhau biểu hiện ra bên ngoài.
Mê chơi Pokemon GO đến nỗi “nghiện” game này sẽ gây ra nhiều tác hại
cho người chơi. Trước hết, tốn tiền của người chơi. Chơi Pokemon GO,
người chơi phải đi nhiều, cần kết nối internet qua 3G, 4G, phải bỏ ra
không ít tiền.
Bên cạnh đó, người chơi phải tốn nhiều thời gian, tốn nhiều năng
lượng (do phải đi nhiều), thiếu thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức lực,
thiếu thời gian tự chăm sóc và làm đẹp cho bản thân và ảnh hưởng nhiều
đến hiệu quả công việc. Giảm tập trung chú ý (vì game đã chiếm toàn bộ
suy nghĩ rồi!), hay quên, thiếu sáng tạo trong công việc, ảnh hưởng đến
năng suất chung của gia đình, cơ quan.
Người chơi nếu đi vào con đường “nghiện” game sẽ ảnh hưởng nhiều đến
sức khỏe thể chất và tinh thần. Thời gian ăn uống ngủ nghỉ không phù
hợp, có khi nhịn cả ăn uống; một số người chơi trong đêm khuya (ban ngày
không rảnh), sáng ra mệt mỏi, bơ phờ; một số người khác lại bị rối loạn
giấc ngủ, khó ngủ, vì hễ nhắm mắt lại thì thấy con Pokemon nó nhảy nhót
trước mặt như thách thức, thôi thúc người chơi kiếm tìm, chinh phục.
Nếu trong đầu chỉ luôn nghĩ đến game, đôi mắt lúc nào cũng dán vào
màn hình điện thoại di động, thì sẽ không còn thời gian để chăm sóc
người thân trong gia đình. Cuộc sống ảo sẽ dần thay thế cho thế giới
thực, làm cho mối quan hệ với gia đình, bè bạn, cộng đồng trở nên nhạt
nhẽo, dễ bất hòa, rạn nứt. Không ít người chơi đã bị tai nạn, chấn
thương, ảnh hưởng đến tính mạng; gây tai nạn cho người khác, do không
tuân thủ luật giao thông, vừa lái xe, vừa chơi game. Chắc nhiều người
không lạ khi nhìn thấy những người chơi Pokemon GO, một tay lái xe máy,
tay kia cầm điện thoại, ipad, mắt thì chăm chăm nhìn vào màn hình, thỉnh
thoảng ngước lên xem đường. Đôi khi va quệt vào người khác mới giật
mình nhìn lên.
Những người nghiện game, nếu bị ngưng chơi đột ngột do một lý do nào
đó, họ sẽ có thể có một số biểu hiện khó chịu, cáu gắt, phản ứng thái
quá với người khác. Đôi khi, họ có những hành vi tấn công người ngăn cản
họ chơi. Một số trẻ lớn có thể trộm tiền của gia đình để chơi game, nói
dối, trốn học… Một số quá mê bắt Pokemon GO khó, level cao, có thể vi
phạm đi vào vùng cấm, gây tác hại khó lường…
Ngoài ra, một số người vì quá mải mê chơi, đi vào các điểm vắng vẻ,
thiếu cảnh giác, đã tạo điều kiện để xảy ra cướp giật, mất trật tự an
ninh, đôi khi gây ra tai nạn chết người. Trên địa bàn TPHCM, ở Công viên
Tao Đàn, bến Bạch Đằng, Thảo Cầm Viên…cũng đã có nhiều người chơi bị
giật mất iphone, ipad.
BS Minh Mẫn hướng dẫn “ngừa”nghiện game, bằng nhiều cách như: Chơi
không quá 2 giờ trong ngày; Đặt báo động (Alarm) báo giờ khi chơi; Ngắt
mạng (từ nhà cung cấp mạng) khi người chơi quá 2 giờ liên tục; Quy định
số lượng Pokemon được bắt tối đa trong ngày, quá số đó, có thể ngắt mạng
bắt buộc; Xếp lịch làm việc bắt buộc sau 2 giờ chơi game (VD: đến giờ
vào lớp học thêm, rước em tan học, rước vợ, con tan ca…); Đừng để thời
gian rảnh nhiều quá.
Các thành viên trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, các tổ chức xã
hội, tôn giáo…cần quan tâm, giúp đỡ, cố gắng “lôi kéo” người mê game ra
khỏi tình trạng “chúi đầu” vào con đường dẫn đến nghiện game. Tạo công
ăn việc làm thích hợp cho các bạn trẻ, giúp họ xây dựng niềm đam mê công
việc, có các thói quen giải trí đúng mực, chơi để giảm stress nhưng
đừng tạo thêm stress mới do hậu quả của việc mê game; Tập ăn uống đúng
giờ, đầy đủ chất, nâng cao sức khỏe chung; tập thể dục mỗi ngày, có thể
tập võ, aerobic, khiêu vũ; Lao động trị liệu; Tập thở thiền…
Theo Báo Lao Động
Tiết lộ: 2 kiểu rèn quân độc, lạ của Mourinho và Pep
Từ ngày Jose Mourinho đến MU và Pep Guardila đến Man City, dường như
đã có rất nhiều sự đổi khác đến từ phòng thay đồ của cả hai CLB cùng một
thành phố Manchester.
Mourinho nằm sàn máy bay nịnh các học trò
Trước trận Derby Manchester vào cuối tuần, đã có nhiều câu hỏi được
đặt ra là liệu Mourinho có thể vực dậy tinh thần của các cầu thủ MU
giống như Sir Alex đã từng làm được trước đâyhay không? Có lẽ là có, MU
hiện tại đang tràn đầy khí thế, sức mạnh cộng với những niềm tin vô cùng
lớn lao khác hẳn hai người tiền nhiệm trước là David Moyes và Van Gaal.
Mourinho đã thành công khi tái tạo tinh thần chiến đấu các cầu thủ MU
Có thể nhận định, Mourinho đã thành công khi khơi dậy lại được niềm
quyết tâm và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, tuy nhiên, để có được
một sự gắn kết như hiện tại, Mourinho chắc hẳn đã bỏ ra rất nhiều công
sức để thuyết phục các học trò tin tưởng.
Còn nhớ những ngày đầu Mourinho đến với MU, khi đội bóng du đấu mùa
hè ở Trung Quốc, nhiều cầu thủ tỏ ra thái độ không thích chiến lược gia
người Bồ khi ông từng là một HLV bị Chelsea
sa thải trước đó. Thế nhưng, Mourinho đã tìm cách “hàn gắn” mối quan hệ
với các cầu thủ, ông bỏ ghế VIP trên khoang hành khách để xuống khoang
dưới, nằm trên sàn máy bay và trò chuyện cùng các cầu thủ.
Chiêu này của Mourinho khiến rất nhiều cầu thủ cảm kích và hành động
này như muốn nói rằng, ông chính là một trong số họ, HLV 53 tuổi có vẻ
như khá thành thạo trong việc nắm bắt tâm lý các học trò, từ thời ở
Porto, Inter hay Chelsea, Mourinho luôn khá giỏi trong việc “lấy lòng
binh sĩ”.
Ngoài ra Mourinho còn tạo ra vô số thay đổi ở sân Old Trafford, ông
tỏ ra mình là người cởi mở khi luôn là người vào phòng thay đồ đầu tiên
để vui đùa với các cầu thủ, một điều mà Van Gaal trước đây chưa bao giờ
làm được. Hơn thế nữa camera cũng được tháo bỏ, ngày nghỉ được báo
trước một tháng và rất nhiều những điều tích cực khác đã đến để chiều
lòng các cầu thủ. Và chính vì vậy, không khí trên sân tập vô cùng vui
vẻ.
"Người đặc biệt" luôn khiến các học trò cảm thấy có thêm niềm tin và động lực
Để rồi giờ đây, HLV Bồ Đào Nha được các cầu thủ người Anh gọi bằng
một cái tên trìu mến là “anh thợ cả”, còn một số người trong BLĐ gọi
Mourinho là “ông chủ”, một vị “sếp” đích thực trên sân Old Trafford. Và
không còn những tiếng xì xào, phàn nàn nào nữa, đơn giản là Mourinho đã
“thuần hóa” hết con người ở nơi đây, bơi ông là một bậc kỳ tài trong khả
năng lãnh đạo và không hề thua kém Sir Alex về cách “rèn quân”. Pep “thuộc lòng” tất cả mọi thứ
Chắc hẳn với một người kỹ tính như Pep, HLV này luôn chuẩn bị cho
mình một kế hoạch khá chu đáo khi đến với thành phố Manchester xinh đẹp.
Từ Barcelona
hay Bayern Munich, ai cũng biết Pep Guardiola có tính rất cẩn thận và
điều này luôn nổi lên là một trong những tính cách đặc trưng của HLV Tây
Ban Nha.
Đến với Man City, Pep vẫn nổi tiếng là người kỹ tính
Ngay từ đầu, Guardiola đã lên một bản thảo về những công việc cần làm
tại đội bóng Man City, ngay cả trong lúc ông còn dẫn dắt Bayern Munich
trước đây, chắc chắn là vậy. Bởi vì ngay khi xuống sân bay và đến sân
Etihad, ông gâyrất nhiều sự ngạc nhiên khi biết hết tên các nhân viên ở
đây, thậm chí cả những biệt danh của họ.
Không những vậy, ông còn tổ chức sinh nhật cho một nhân viên lễ tân ở
Man City và còn hát dành tặng người này một ca khúc, vì vậy có thể thấy
Pep cũng rất giỏi “lấy lòng” người khác.
Đến với đội bóng, Guardiola yêu cầu hầu hết các buổi tập được diễn ra
vào buổi sáng, để tăng hưng phấn cũng như khả năng làm việc tốt nhất
cho các cầu thủ. Mặc dù gặp rắc rối với những cầu thủ như Joe Hart,
Nasri, Navas… nhưng ông vẫn cố gắng hết sức để tạo ra sự thoải mái, vui
vẻ trên sân. Sau khi tan giờ tập, ông còn để các cầu thủ về sớm để giành
thời gian cho gia đình để tạo tâm trạng thoải mái trước trận đấu.
Ngoài ra, Pep Guardiola điều tra rất kỹ về thực phẩm của các học trò,
một số thực phẩm như pizza hay nước trái cây đã bị nghiêm cấm. Sau trận
đấu, các cầu thủ phải tập trung cùng nhau ở phòng thay đồ, sử dụng thức
ăn dinh dưỡng để hồi phục năng lượng.
Qua những chi tiết kể trên, có thể thấy Pep Guardiola là một người
rất tỉ mỉ và trong từng đường đi nước bước, ông tạo cho các cầu thủ một
thói quen mới, một phong cách chuyên nghiệp mà ông đã từng làm trước đây
và đã rất thành công.
Tương lai tươi đẹp đang rộng mở với Man City
Tất nhiên, các cầu thủ Man City luôn nghe lệnh “thầy” và bằng chứng
sau 3 trận đầu tiên của mùa giải và cả những trận đã đấu ở Champions
League, người ta đã thấy những trận thắng mang hơi hướng của Pep
Guardiola.
Lỗ sâu - Chìa khóa giải quyết mâu thuẫn của vật lý hiện đại
Một
phương trình mới được tìm ra liên quan đến lỗ sâu có thể giải quyết mâu
thuẫn giữa lý thuyết cơ học lượng tử và thuyết tương đối tổng quát của
vật lý hiện đại.
Chìa khóa thống nhất hai lý thuyết có thể nằm trong lỗ sâu. Ảnh: Mopic
Các nhà vật lý lý thuyết tại Đại học Stanford, Anh cho rằng phương
trình kết hợp hai lý thuyết này với nhau có thể được tìm thấy trong
đường hầm không thời gian vẫn được biết đến với cái tên "lỗ sâu", theo Science Alert.
Phương trình này được viết dưới dạng đơn giản ER = EPR, dựa theo tên viết tắt của một số nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng.
ER là viết tắt của Albert Einstein và Nathan Rosen. Họ đã cùng
nhau viết một bài báo năm 1935 mô tả về lỗ sâu, được gọi là cầu
Einstein-Rosen.
EPR là viết tắt của Einstein, Rosen và Boris Podolsky, đồng tác giả một bài báo khác về vướng víu lượng tử cũng trong năm 1935.
Từ năm 2013, nhà vật lý Leonard Susskind thuộc Đại học Stanford và Juan
Maldacena thuộc Viện nghiên cứu tiên tiến tại Princeton cho rằng hai
bài báo trên có thể mô tả về cùng một thứ duy nhất mà chưa ai nghiên cứu
về lĩnh vực này từng xem xét nó, kể cả Einstein.
Đầu tiên, hãy xem xét từng vế riêng biệt của phương trình. Theo thuyết
tương đối tổng quát của Einstein, lỗ sâu là đường hầm nối giữa hai nơi
trong vũ trụ. Nếu rơi vào một đầu của lỗ sâu, gần như ngay lập tức bạn
sẽ xuất hiện ở đầu bên kia.
Nhưng không chỉ có thế, lỗ sâu còn là đường nối giữa hai thời điểm
trong vũ trụ, nghĩa là bạn sẽ xuất hiện tại đâu đó trong vũ trụ, ở một
thời điểm nào đó.
Vướng víu lượng tử, mặt khác, lại mô tả cách mà hai hạt tương tác như
thể chúng chia sẻ sự tồn tại, nghĩa là bất cứ cái gì xảy ra với một hạt
sẽ tác động ngay lập tức tới hạt kia, dù có thể chúng ở cách nhau khoảng
cách tính theo năm ánh sáng.
Trong bài báo mới của mình, Susskind đề xuất một kịch bản, với hai nhân
vật tưởng tượng Alice và Bob tham gia trong vướng víu lượng tử. Mỗi
người mang một hạt trong cặp hạt, bay theo hai hướng ngược nhau về hai
phía của vũ trụ
Tại mỗi nơi, Alice và Bob đồng thời đập vỡ hai hạt bằng một lực lớn và
tạo ra hai hố đen riêng biệt. Khi đó, theo Susskind, hai hố đen này sẽ
bị vướng víu lượng tử với nhau, hay nói cách khác là liên kết với nhau
thông qua một lỗ sâu khổng lồ.
"Nếu phương trình ER = EPR là đúng, một lỗ sâu sẽ liên kết các lỗ đen
đó với nhau, vì thế, có thể mô tả chúng bằng dạng hình học của lỗ sâu",
biên tập viên Tom Siegfried của trang Science News cho biết.
"Đáng chú ý hơn là, có khả năng hai hạt hạ nguyên tử vướng lượng tử với
nhau có liên kết với nhau theo cách nào đó qua một dạng lỗ sâu lượng
tử. Do lỗ sâu là sự biến dạng hình học của không thời gian, được mô tả
bằng các phương trình hấp dẫn của Einstein, đồng nhất chúng với vướng
víu lượng tử có thể sẽ tạo ra một liên kết giữa hấp dẫn và cơ học lượng
tử".
Ngoài Susskind, đầu năm 2016, một nhóm nghiên cứu của Viện công nghệ
California, Mỹ, cũng đưa ra giả thuyết tương tự về liên kết giữa sự thay
đổi các trạng thái lượng tử với sự cong không thời gian.
Theo nhóm này, mối liên hệ tự nhiên giữa năng lượng và sự cong thời
gian ở đây được cho bởi phương trình thuyết tương đối tổng quát của
Einstein. Nói cách khác, không khó để có được hấp dẫn bên trong cơ học
lượng tử
Tuy phương trình này còn cần được kiểm chứng, nhưng có thể "cơ học
lượng tử và hấp dẫn có mối liên hệ chặt chẽ hơn chúng ta tưởng rất
nhiều", Sean Carroll, một thành viên của nhóm nghiên cứu nhận định.
Nguyễn Thành Minh
Ông hoàng vật lý định nghĩa lại khái niệm về lỗ đen vũ trụ
GD&TĐ - Nhà vật lý nổi tiếng
Stephen Hawking đã tuyên bố trên một bài báo mới đây rằng có thể lỗ đen
vũ trụ không thật sự tồn tại theo cách chúng ta nghĩ từ trước đến nay.
Đây là một tuyên bố có khả năng trở thành một cuộc cách mạng trong vật
lý học hiện đại.
Học
thuyết vật lý cổ điển cho rằng không có năng lượng hoặc thông tin nào
có thể thoát ra khỏi lỗ đen vũ trụ nhưng nguyên lý vật lý lượng tử lại
tuyên bố là có thể. Đây là mâu thuẫn gây nên nhiều cuộc tranh luận giữa
các nhà vật lý học trong suốt nhiều năm qua. Trong bài báo được đăng tải
gần đây có tên “Thông tin về sự tồn tại và dự báo về lỗ đen”, Giáo sư
Hawking đã đưa ra giải pháp cho mâu thuẫn trên: “Thay vì nuốt chửng
thông tin và năng lượng một cách vĩnh viễn, lỗ đen sẽ cắt xén chúng, sau
đó giải phóng trở lại vũ trụ dưới một hình thức khác hoàn toàn ban đầu
và không thể nhận ra”.
Theo các học thuyết cổ điển, lỗ đen được cho là có chứa một “chân
trời sự kiện”. Đây là một ranh giới tuyệt đối mà ngay cả ánh sáng cũng
không thể thoát nổi lực hấp dẫn vô cùng lớn từ phần lõi dày đặc của lỗ
đen. Tuy nhiên, Giáo sư Hawking lại đưa ra giả thuyết về một “ranh giới
chuyển tiếp” hay một “chân trời nhìn thấy được” hoạt động tuân theo các
hiệu ứng lượng tử.
Nếu lỗ đen tồn tại dưới hình thức mà Hawking dự đoán thì giả sử có
một phi hành gia vũ trụ vô tình rơi vào trong lỗ đen. Theo vật lý lượng
tử, phi hành gia xấu số trên sẽ ngay lập tức bị thiêu rụi bởi một “bức
tường lửa” do các bức xạ cường độ cao tạo ra. Tuy nhiên, thuyết tương
đối cổ điển lại cho rằng cơ thể của phi hành gia sẽ bị kéo dài liên tục
như mì ống cho đến khi bị nghiền nát tại lõi của lỗ đen. Lý thuyết mới
của Hawking sẽ san bằng mâu thuẫn giữa 2 học thuyết vì nếu không có
“chân trời sự kiện” thì cũng không có “bức tường lửa”. Cuối cùng, bài
báo kết luận rằng: “Lỗ đen không tồn tại theo cách hiểu là ánh sáng vĩnh
viễn không thể thoát ra”.
Nhận định này nhanh chóng gây tranh cãi. Một số nhà vật lý khác cho
rằng, giả thuyết của Hawking là không đáng tin cậy và chưa được chứng
minh. Một trong những phản ứng gay gắt nhất là của Raphael Bousso, nhà
lý thuyết vật lý tại Berkeley (Hoa Kỳ): “Lập luận rằng không có điểm nào
mà từ đó con người không thể thoát khỏi lỗ đen vẫn còn là một lập luận
mơ hồ và chưa triệt để so với giả thuyết về sự tồn tại của bức tường
lửa. Tuy nhiên, có một sự thật là chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận trong
40 năm tới để chứng minh giả thuyết của Hawking”.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét