ĐẠI GIA, NGÀI LÀ AI? 14

-Tỷ phú là những người thiên bẩm kiếm tiền. Họ là những con người tưởng tài giỏi nhưng thật ra là quá ngu ngốc!
-Biết vậy nhưng ai cũng thích mình ngu ngốc!!!
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)

Lộ diện 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2015

Minh Minh |

Lộ diện 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2015

Tạp chí Hurun Trung Quốc mới đây chính thức công bố danh sách Top 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đại lục năm 2015. Theo thống kê của danh sách, hiện Trung Quốc có 596 tỷ phú USD, tăng lên 242 người so với năm ngoái.


Đáng chú ý nhất là cú 'lội ngược dòng' ngoạn mục của ông Wang Jianlin từ vị trí thứ 4 năm ngoái vươn lên vị trí số 1 của năm nay, 'soán ngôi' của ông trùm Alibaba - Jack Ma.
1. Wang Jianlin (61 tuổi)
Tổng tài sản: 34.4 tỷ USD  - tăng 52%
Tập đoàn: Dalian Wanda Group
Lĩnh vực: Bất động sản, giải trí
Tài sản: Tăng 52% so với năm 2014
 2. Ma Yun (Jack Ma) (51 tuổi)
Tổng tài sản: 27.7 tỷ USD  - giảm 3%
Tập đoàn: Alibaba, Ant Financial
Lĩnh vực: Thương mại điện tử, Tài chính
3. Zong Qinghou (70 tuổi)
Tổng tài sản: 21.1 tỷ USD  - tăng 8%
Tập đoàn: Hangzhou Wahaha Group
Lĩnh vực: Nước giải khát
4. Ma Huateng (44 tuổi)
Tổng tài sản: 18.8 tỷ USD  - tăng 11%
Tập đoàn: Tencent Group
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, giải trí
5. Lei Jun (46 tuổi)
Tổng tài sản: 14.4 tỷ USD - tăng 104%
Tập đoàn: Xiaomi Inc
Lĩnh vực: Điện thoại, Đầu tư tài chính
6. Yan Hao (29 tuổi)
Tổng tài sản: 14.2 tỷ USD - tăng 7%
Tập đoàn: China Pacific Construction
Lĩnh vực: Xây dựng cầu đường
7. Li Yanhong (47 tuổi) & Ma Dongmin (45 tuổi)
Tổng tài sản: 13.3 tỷ USD- giảm 19%
Tập đoàn: Baidu
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
8. Lu Zhiqiang (63 tuổi)
Tổng tài sản: 13 tỷ USD - tăng 137%
Tập đoàn: Oceanwide Holdings
Lĩnh vực: Bất động sản, Tài chính, Đầu tư tài chính
9. Zhang Jindong (52 tuổi)
Tổng tài sản: 12.7 tỷ USD - tăng 84%
Tập đoàn: Suning Commerce Group
Lĩnh vực: Bất động sản
10. Lu Guanqiu (69 tuổi)
Tổng tài sản: 10.2 tỷ USD - tăng 65%
Tập đoàn: Wanxiang Group
Lĩnh vực: Sản xuất phụ kiện ô tô, bất động sản, nông nghiệp.
theo Tiền Phong

Tại sao tỷ phú Yuri Milner để 50 chiếc TV trong nhà?


Tại sao tỷ phú Yuri Milner để 50 chiếc TV trong nhà?

Tỷ phú Yuri Milner có lối sống khá đặc biệt. Mỗi ngày ông mặc những bộ đồ giống nhau và ăn các món tương tự nhau.

Milner cho biết đây là chiến lược giúp ông đơn giản hóa cuộc sống của mình càng nhiều càng tốt.
Nhà đầu tư 53 tuổi này cũng tiết lộ rằng ông dành đến 200 ngày mỗi năm để đi du lịch.
Theo ông, tổng quãng đường mà ông và các đồng nghiệp tại hãng đầu tư DST Global đi du lịch mỗi năm gấp 3 lần quãng đường đến Mặt trăng và sau đó quay lại.
Milner cũng đầu tư vào nhiều công ty nổi tiếng như Alibaba, Xiaomi, WhatsApp, JD.com, và Flipkart...
Một điều đặc biệt khác được Milner chia sẻ là căn biệt thự trị giá 100 triệu USD của ông được bao quanh bởi TV.
Người chủ cũ của căn nhà sở hữu rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Khi bán nhà, họ đã mang theo chúng. Vì vậy Miner đã dùng khoảng 50 chiếc TV màn hình phẳng để lấp đầy những chỗ trống đó.
Ngoài ra, việc làm này giúp tỷ phú người Nga có thể liên tục cập nhật dữ liệu từ kính thiên văn Kepler của NASA tại mọi nơi trong nhà. Nghiên cứu không gian là niềm đam mê lớn của ông.
Mới đây, Milner đã tuyên bố kế hoạch tài trợ 100 triệu USD cho một dự án của nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking, nhằm tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.
Theo thống kê của Forbes, tỷ phú Milner hiện đang nắm giữ khoảng 3,1 tỷ USD.
theo NDH

Choáng váng biệt thự siêu sang của giới tỷ phú thế giới

Kiều Hương |

Choáng váng biệt thự siêu sang của giới tỷ phú thế giới

Giới tỷ phú lắm tiền nhiều của trên thế giới khiến nhiều người choáng váng về độ chịu chơi khi liên tiếp sở hữu những căn biệt thự sang trọng và đẳng cấp có giá hàng triệu USD.

Tòa tháp Antilia của tỷ phú Ấn Độ Ambani
Mukesh Ambani, tỷ phú giàu nhất Ấn Độ từng khiến giới truyền thông và dư luận thế giới choáng váng khi bỏ ra một tỷ USD để xây dựng tòa tháp Antilia gồm 27 tầng nhà, cao 174 mét được làm hoàn toàn bằng kính, trong khi giá đất chỉ khoảng 4 triệu USD.
Tỷ phú Mukesh Ambani có tài sản ước tính khoảng 21,5 tỷ USD.
Tòa tháp hoành tráng này tọa lạc trên con phố của tầng lớp thượng lưu tại thành phố Mumbai. Nhiều người lầm tưởng tòa tháp này có 40 tầng bởi nhiều tầng có chiều cao gấp đôi hoặc gấp ba bình thường.
Trong số 27 tầng của Antilia, không có phòng nào giống phòng nào và chất liệu, thiết kế, nội thất khác hẳn nhau.
Tòa tháp đắt đỏ này được thiết kế với tông chủ đạo là màu bạc và 80% diện tích trần nhà được bao phủ bằng đèn chùm pha lê.
Với giá trị khổng lồ như vậy, Antilia được tạp chí Forbes bình chọn là ngôi nhà đắt nhất thế giới.
Biệt thự công nghệ Xanadu 2.0 của Bill Gates
Bill Gates dành phần lớn thời gian của mình ở khu biệt thự "khủng" rộng khoảng hơn 6.000 m2 tại Medina, Washington.
Để hoàn thiện khu biệt thự với các khu nhà tích hợp công nghệ cao, Gates đã phải bỏ ra 63 triệu USD trong 7 năm.
Trước đó, ông mua lại danh mục bất động sản này với giá 2 triệu USD vào năm 1988 nhưng hiện tại, nó được định giá cao gấp 60 lần ở mức 123 triệu USD.
Giá trị đích thực làm cho khu nhà của Bill Gates trở nên nổi tiêng và được mệnh danh là "Ngôi nhà thông minh" đầu tiên trong lịch sử loài người cả về nghĩ đen và nghĩa bóng nằm ở hệ thống những trang, thiết bị điện tử tinh vi, hiện đại và rất phức tạp được bố trí ở nội thất bên trong.
Ví dụ nhỏ là khu nhà được lắp đặt hệ thống cảm biến công nghệ cao giúp khách có thể theo dõi được không khí và ánh sáng trong phòng.
Ngoài ra, căn biệt thự còn có một bể bơi rộng 90m2, 6 phòng bếp và một phòng ăn có thể chứa tới 200 người.
Biệt thự Mansion Duke-Semans của Carlos Slim
Carlos Slim Helu, tỷ phú nổi tiếng người Mexico luôn được biết tới là ông trùm viễn thông tài ba bậc nhất thế giới.
Để chứng tỏ mức độ chịu chơi của mình, Carlos Slim không ngần ngại bỏ ra 44 triệu USD mua biệt thự Mansion Duke-Semans.
Đây được xem là mức giá cao nhất trong lịch sử rao bán của kiến trúc độc đáo này.
Ngôi biệt thự rộng hơn 1.700 m2 này có 8 tầng với 12 phòng ngủ, 14 phòng tắm, văn phòng bác sĩ riêng ở tầng hầm, sàn nhà được lát toàn bộ bằng đá cẩm thạch.
Biệt thự của Jack Ma
Tháng 8/2015, theo thông tin trên tờ Independent của Anh, ông chủ Alibaba – Jack Ma - đã trả 1,5 tỷ đô la Hong Kong, tương đương 193 triệu USD (hơn 4.000 tỷ đồng) để mua một căn biệt thự sang trọng.
Biệt thự nằm tại số 22 trên đường Barker có diện tích gần 920 m2, được liệt kê vào danh sách những ngôi nhà có giá trị đắt nhất Hong Kong và đắt thứ 2 trên thế giới, nếu tính giá trên từng mét vuông.
Trước đây, căn nhà từng được bán cho Francis Yuen Tin-fan, cựu Phó chủ tịch hãng viễn thông PCCW và vợ là Rose Lee Wai-mun – Giám đốc điều hành của ngân hàng Hang Seng vào năm 2000 với mức giá 163.5 triệu USD.
Biệt thự Maison de l’Amitie của của Donald Trump
Biệt thự Maison De L’Amitie nổi tiếng xinh đẹp nằm bên bờ biển Palm Beach của tỷ phú Donald Trump có giá 125 triệu USD (khoảng 2,6 nghìn tỷ VND), rộng hơn 24.300 m2 với 15 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một sân thi đấu tennis chuẩn, sàn nhảy, bể bơi…
Biệt thự Snug Harbor của Larry Ellison
Joseph Lawrence Larry Ellison (17/8/1944) là đồng sáng lập và CEO của Oracle, một công ty phần mềm doanh nghiệp lớn.
Theo thống kê của Forbes giá trị tài sản ròng của Ellison hiện nay khoảng 47,8 tỷ USD, đủ để đưa ông trở thành người đàn ông giàu thứ 3 thế giới và thứ 2 trong lĩnh vực công nghệ.
Biệt thự Snug Harbor rộng 2,5 mẫu Anh này chỉ là một trong ba biệt thự mà Ellison sở hữu tại hồ Tahoe.
Ngôi biệt thự này trị giá khoảng 200 triệu USD. Nó nằm trên diện tích 23 mẫu đất, bao gồm 10 tòa nhà, hồ bơi, hồ cá Koi, phòng trà…
Ellison thông báo rằng ông đang xây dựng một ngôi nhà lớn gấp ba lần kích thước của ngôi nhà này, cùng 1,67 km2 không gian ngoài trời với một hòn đảo, thác nước và một sân tennis.
Khu biệt thự Silicon Valley Mansion
Silicon Valley Mansion được xem như là một trong những căn nhà khổng lồ nhất thế giới. Căn biệt thự có 18 phòng ngủ, 22 phòng tắm và được rao bán với giá 117,5 triệu USD.
Nó được đánh giá là không gian sống tiện nghi, sang trọng cho những đại gia giàu có.
theo Người đưa tin

Bí mật về tỷ phú sở hữu công ty bia lớn nhất thế giới


Tỷ phú Jorge Lemann là người đàn ông quyền lực đằng sau các biểu tượng tiêu dùng nổi tiếng của Mỹ.

 Từ phóng viên đến nhà đầu tư

Tốt nghiệp đại học Harvard, Lemann đã trải qua rất nhiều nghề từ phóng viên tới vận động viên quần vợt quốc gia, nhân viên ngân hàng. Hiện tại, ông là nhà đầu tư tỷ phú với mức tài sản ròng trên 24 tỷ USD, theo Bloomberg.
Lemann sinh năm 1939 tại Rio de Janeiro, Brazil trong một gia đình có truyền thống sản xuất pho mát 300 năm. Bố ông là doanh nhân người Thụy Sĩ, nhập cư Brazil năm 1920. Còn mẹ ông xuất thất từ gia đình thương gia ca cao ở Bahia, được cho là người khá tham vọng. Cuộc đời Lemann chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ.
17 tuổi, Lemann rời Brazil đến Harvard học tập và nhận tấm bằng cử nhân kinh tế vào năm 1961. Ban đầu, ông không hề thích môi trường ở đây và không cố gắng hết sức. Lúc nào Lemann cũng nghĩ về những bãi biển thơ mộng ở Brazil. Tuy nhiên, ước mơ trở thành vận động viên lướt sóng hay quần vợt của ông bị mẹ ngăn cản.
Khi tốt nghiệp, Lemann mới chỉ 20 tuổi. Sau 3 năm học, ông được đề nghị nghỉ 1 năm trước khi tốt nghiệp vì không đủ trưởng thành để ra trường. Khi đó, Lemann đã dành hầu hết thời gian của mình tại trường để xem lại những bài thi trước đó.
Sau khi tốt nghiệp, Lemann trở thành phóng viên cho tờ báo lâu năm của Brazil có tên Jornal do Brasil, dù ông không giỏi viết báo. Sau đó, ông được đào tạo lại tại Credit Suisse ở Thụy Sĩ.
Lemann đã 5 lần vô địch giải quần vợt quốc gia Brazil và trở thành người đại diện cho cả Brazil và Thụy Sĩ tham dự giải Davis Cup và Wimbledon.
Trong một bài phỏng vấn đăng trên Youtube năm 2014, Lemann cho biết: “Tôi nghĩ trước hết bạn phải xây dựng được thứ gì đó và đặt chân đến nơi nào đó. Để thực hiện, chúng tôi luôn nỗ lực làm những điều tốt đẹp ngay xung quanh mình. Đó cũng chính là điều hướng tôi bước đi". 
Tỉ phú Jorge Lemann
Tỷ phú Jorge Lemann. Ảnh: Forbes.

Hành trình thành tỷ phú bia

Năm 1971, 32 tuổi, Lemann đã mua lại công ty môi giới Banco de Investimentos Garantía SA với giá 800.000 USD (18,6 tỷ đồng). Đến những năm 1980, công ty này trở thành nơi nhiều người trẻ khao khát làm việc.
Năm 1989, Lemann và công ty của mình mua lại nhà sản xuất bia Cia Cervejaria Brahma với giá 50 triệu USD.
Năm 1993, ông và cộng sự lập nên GP Investimentos chuyên về lĩnh vực mua và bán các doanh nghiệp. "Biến" Garantía thành một nơi quyền lực nhưng cuối cùng ông cũng phải bán nó với giá 675 triệu USD vào năm 1998 cho Credit Suisse First Boston, do thua lỗ nặng nề từ khủng hoảng kinh tế. 
Sau đó, Lemann được đề cử vào ban quản trị của Gillette và cũng chính nơi đây, ông có cơ hội hội Warren Buffett.
Tiếp tục sự nghiệp trong ngành bia, ông và các con hợp nhất Brahma&Antarctica để tạo nên AmBev với mục đích mở rộng thị trường quốc tế. Đồng thời, họ cũng kiểm soát 15,6% thị trường bia Trung Quốc. Năm ngoái, công ty này đã thâu tóm được công ty bia lớn nhất Argentina, có tên Quilmes nắm giữ 70% thị trường trong nước với giá 600 triệu USD.
5 năm sau, Ambev sáp nhập với Belgian Brewer InterBrew với giá 11 tỷ USD để trở thành công ty InBev. Cũng trong năm này, Lemann và cộng sự đã thành lập công ty quản lý 3G tại New York. Vào năm 2008, tập đoàn này đã tiếp tục hợp nhất với công ty sản xuất bia nước Mĩ tên Anheuser Busch với 52 tỷ USD để tạo nên gã khổng lồ Anheuser-Busch InBev.
Năm 2010, họ tiếp tục mua lại Burger King với giá 3,3 tỷ USD
Năm 2012, Lemann mua lại nhà sản xuất của các hãng Corona và Grupo Modelo với 20 tỷ USD sau thỏa thuận chống độc quyền ở các bang. Đó cũng là tiền đề cho bản hợp đồng trị giá 28 tỷ USD với Warren Buffett về việc mua lại Heinz chỉ sau 6 tuần.
Tuy nhiên việc đáng nói chính là việc mua lại SABMiller, công ty sản xuất bia lớn thứ 2 trên thế giới.
Theo Business Insider, tỷ phú người Brazil nắm giữ công ty quản lý quỹ 3G Capital (New York) đã mua lại Kraft, Heinz, Burger King và Anheuser Busch - những doanh nghiệp lớn ở Mỹ.
Hiện tại, Anheuser Busch InBev - nơi Lemann đang là một trong những cổ đông lớn nhất - đã ký thỏa thuận sáp nhập với công ty bia SABMiller. Điều này tạo nên bước ngoặt lớn khiến thị trường bia trên toàn thế giới nằm trong tay doanh nghiệp duy nhất.
Theo bản thỏa thuận, SABMiller sẽ bán cổ phiếu tại MillerCoors (Mỹ) và có quyền lợi toàn cầu cho thương hiệu Miller với nỗ lực để đạt được thỏa thuận chống độc quyền.

Huyền Duy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32