-Tỷ phú là những người thiên bẩm kiếm tiền. -Đại gia là hiện thân của sự hãnh tiến và hoang phí -Họ là những con người tưởng tài giỏi nhưng thật ra là quá ngu ngốc! -Cuộc đời thì quá ngắn, như chớp nháy, còn sự ngu ngốc lại quá dài, vô hạn! -Biết vậy nhưng ai cũng ao ước được làm đại gia, trở thành tỷ phú, thích mình ngu ngốc!!!
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tiểu sử Phạm Nhật Vượng
Tỷ phú Việt giàu thứ 4 đứng sau vua thép hiện có bao nhiêu tiền?
Chủ Nhật, ngày 23/08/2020 20:00 PM (GMT+7)
Hiện ông nắm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank.
1Ông
Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank là 1 trong 6 tỷ phú USD của Việt Nam
được Forbes vinh danh trong năm 2020. Đây là lần thứ mấy ông được vinh
danh?
Nếu theo vốn hóa hiện tại, thì lượng tiền này ngang ngửa vốn hóa của Vinamilk (203.219 tỷ đồng) và có thể mua đứt cả...
Theo Xuyến Chi (Tổng hợp) (Dân Việt)
Chân dung 4 đại gia Việt thích khoe "núi" tiền vàng, ăn chơi khét tiếng rồi "xộ khám"
Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 19:59 PM (GMT+7)
Thường
xuyên khoe lắm tiền nhiều của, ăn chơi không có đối thủ, không ai ngờ
những đại gia này lại vướng vào vòng lao lý.
Vợ chồng nữ đại gia Thái Bình
Vợ chồng đại gia bất động sản nổi tiếng Thái Bình Nguyễn Thị Dương - Nguyễn Xuân Đường bị bắt thời gian vừa qua đã nhận được sự quan tâm của dư luận.
Nữ doanh nhân Dương Đường tên thật là Nguyễn Thị Dương (sinh năm
1980), là vợ ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1971). Công ty TNHH Dương Đường
của gia đình bà Dương được thành lập ngày 6/2/2015, đóng trụ sở tại số
366, tổ 22, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái
Bình.
Vợ chồng đại gia bất động sản nổi tiếng Thái Bình khoe tiền "khủng" trên MXH
Không chỉ ở Thái Bình mà các tỉnh thành lân cận khác, cặp đôi này nổi
danh là doanh nhân bất động sản giàu có, thường xuyên tham dự đấu giá
đất, kinh doanh tín dụng.
Độ chịu chơi của cặp vợ chồng đại gia này khiến nhiều người sửng sốt.
Cặp đôi nhiều lần gây xôn xao dư luận vì tổ chức những buổi tiệc sinh
nhật, tiệc kỷ niệm ngày cưới... hoành tráng, tốn kém với sự tham gia của
các nghệ sĩ tiếng tăm trong showbiz. Năm 2016, vợ chồng nữ đại gia Thái
Bình đã khiến mọi người "choáng váng" khi mời gần 50 nghệ sĩ, diễn
viên, ca sĩ, người mẫu tới tham dự và biểu diễn tại sinh nhật bà Nguyễn
Thị Dương.
Cặp đôi nhận án tù trong vụ án "Cố ý gây thương tích" cho nhân viên nhà xe Phúc Cường
Trên MXH, cặp đôi này cũng nổi như cồn, thường xuyên chia sẻ những
hình ảnh vui chơi xa hoa, chụp cùng các ngôi sao giải trí có tên tuổi.
Trong phiên tòa mới đây vào ngày 25/8, vợ chồng Đường Dương cùng 4
đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 17,5 năm tù giam trong vụ án "Cố ý gây
thương tích" cho nhân viên nhà xe Phúc Cường ở Thái Bình, trong đó Đường
Nhuệ chịu án cao nhất là 3 năm 6 tháng tù. Đại gia kiêm trùm ma tuý Tàng Keangnam
Giàng A Tàng, sinh năm 1982, trú tại xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu,
tỉnh sơn La, từng nổi như cồn bởi sự giàu có, vung tiền mua sắm không
tiếc tay... Tàng tiêu tiền như nước nên được giới giang hồ gọi là “Tàng
đô-la”, “Trùm Tàng”, Tàng "Keangnam”...
Anh có sở thích thanh toán bằng USD hoặc tiền Việt với mệnh giá cao
nhất và không bao giờ nhận lại tiền thừa. Khi tòa nhà chọc trời Keangnam
(Hà Nội) vừa rao bán căn hộ cao cấp khoảng 5 tỷ đồng/căn, Tàng vác 2
bao tải tiền đến và mua liền mấy căn hộ.
Tàng có khá nhiều nhà đất,
ở Hà Nội có 1 khu biệt thự liền kề, còn ở Sơn La anh có tới hơn chục
căn. Nổi bật nhất là ngôi nhà 7 tầng, nằm ở khu đất trung tâm của cao
nguyên Mộc Châu với kiến trúc lạ và nội thất cầu kỳ.
Anh còn nổi tiếng khi mỗi ngày đi một con siêu xe đắt tiền. Mỗi khi
muốn đổi xe, Tàng thường mua đôi một, một để dùng, một để tặng cho người
nào mà Tàng thấy "sống đẹp".
Căn nhà ốp gỗ quý của Tàng
Đồ đạc trong nhà Tàng đều là hàng xịn. Riêng chiếc giường ngủ của vợ
chồng Tàng đã có giá nửa tỷ. Chiếc bồn tắm có hệ thống sục massage nhập
khẩu từ Italy, có giá hàng chục nghìn USD.
Tàng sinh ra trong gia tộc Giàng A cực nổi tiếng về buôn bán ma túy ở
bản Lũng Xá (xã Loóng Luông, Mộc Châu). Từ 10 tuổi anh đã đi vác thuê
ma túy. Lớn lên, Tàng lập ra hẳn một đường dây cho riêng mình hoạt động
độc lập và giàu lên nhanh chóng.
Năm 2013, Tàng bị bắt giữ khi đang vận chuyển 256 bánh heroin trên
hai xe ôtô Toyota. Sau đó, Tàng nhận án tử hình về tội mua bán trái phép
chất ma túy. Đại gia Cà Mau Tô Công Lý
Tháng 8/2019, dư luận ở Cà Mau rúng động khi hay tin ông Tô Công Lý
(SN 1984) - Nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại
Công Lý (Công ty Công Lý, phường 8, TP Cà Mau) bị bắt về hành vi Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản, liên quan đến dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải
ở TP Cà Mau.
Những cọc tiền anh khoe trên MXH
Tô Công Lý là con trai của ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, và một đại gia có tiếng về điện gió ở Việt Nam.
Tô Công Lý nổi tiếng ở Cà Mau về độ chịu chơi, đi xe sang biển số
đẹp, ăn mặc toàn hàng hiệu đắt tiền. Trên MXH, anh thường chia sẻ những
bức ảnh đi xe sang, điện thoại xịn và "khoe" nhiều tiền USD. Một số bạn
bè của Tô Công Lý cho biết thiếu gia này luôn hào phóng trong các cuộc
chơi, hay uống rượu tây, thường boa tiền cho các cô đào đẹp, hát hay.
3 năm trước, Công ty Công Lý từng gây xôn xao khi cùng lúc tặng 2
chiếc xe Luxus trị giá hơn 6 tỷ đồng cho tỉnh ủy Cà Mau để phục vụ cho
công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng chống, khắc phục sự cố đê kè, hạn
hán... Nhưng sau đó, cả hai chiếc xe đã được trả lại.
Tô Công Lý bị bắt vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Năm 2014, vị đại gia này từng vướng tranh chấp số vàng nhặt được
trong rác thải. Theo đó, lúc làm việc, chị Phạm Tuyết Mai, 39 tuổi, công
nhân phân loại rác của Nhà máy xử lý rác TP Cà Mau (trực thuộc công ty
Công Lý), nhặt được một bóp da bên trong có chứa nhiều vàng. Tô Công Lý
yêu cầu chị Mai nộp lại số vàng vì nó nằm trong khuôn viên của công ty
nhưng chị Mai không đồng ý nên bị sa thải. Sau đó, chị Mai khởi kiện vì
mình bị chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và chị Mai thắng kiện. Trùm buôn gỗ Minh Sâm khét tiếng Bắc Ninh
Minh Sâm tên thật là Nguyễn Ngọc Minh, SN 1960, được biết đến là một
đại gia buôn gỗ khét tiếng ở đất Bắc Ninh. Nếu xét về "máu" ăn chơi,
hưởng thụ, có lẽ Minh "Sâm" không có đối thủ. Ông cũng thường xuyên bỏ
tiền làm các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội...
Minh Sâm là một cái tên nặng ký xét về "máu" ăn chơi!
Để nói tới thú chơi, Minh Sâm đã chi hàng trăm triệu đô la cho sở
thích của mình với bộ sưu tập xe sang đủ chủng loại, mỗi chiếc giá hàng
chục tỷ đồng. Ngoài ra, Minh Sâm còn rất nhiều thú chơi, sưu tầm khác
như cây cảnh, bàn ghế gỗ quý hiếm và đặc biệt là bộ đồ đồng cổ lên tới
500 chiếc, được thu thập từ tất cả các quốc gia trên thế giới...
Bộ gỗ huỳnh đàn đỏ, hay giới chơi gỗ còn gọi là gỗ sưa đỏ trong biệt thự của Minh Sâm
Ngày 13/8/2014, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an
phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra băng tội phạm hoạt
động có tổ chức tại Bắc Ninh, bắt giữ 10 đối tượng về hành vi cưỡng
đoạt tài sản; thu 1 quả lựu đạn, 6 khẩu súng quân dụng và súng bắn đạn
hoa cải, 7 ôtô cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Cầm
đầu ổ nhóm tội phạm này là Nguyễn Ngọc Minh (biệt danh Minh “Sâm”).
Ngày 30/6/2017, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét
xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Minh với hai tội danh “Cưỡng đoạt tài
sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Trùm buôn gỗ khét tiếng
này nhận mức án 36 tháng tù.
Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh
Nhàn, cô sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Cái tên Lý Nhã Kỳ là một nghệ danh
của cô khi tham gia showbiz. Điều đặc biệt, chữ ‘Lý’ là tên bố của cô(đã
mất), 'Nhã' xuất phát từ tên Nhàn (nhàn nhã đó mà), còn "Kỳ" là do mình
tự nhận thấy cuộc đời mình đôi khi đón nhận những chuyện bất ngờ!
Cha của cô, ông Trần Ngọc Lý từng chiến
đấu tại Rừng Sác (nay thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh) trong
Chiến tranh Việt Nam. Ông mất năm 2005 do vết thương chiến tranh tái
phát và được trao tặng danh hiệu liệt sĩ, mẹ cô là người gốc Thái Bình.
Mẹ Lý Nhã Kỳ sinh 3 người con gái, trên
Lý Nhã Kỳ là 2 chị. Lý Nhã Kỳ từng cho biết khi chụp bộ ảnh trên, vì chị
gái (tóc ngắn) định cư ở Đức, phải đến sau hơn 30 năm, gia đình cô mới
có dịp chụp bộ ảnh ba thế hệ.
Khi bố mất năm Lý Nhã Kỳ 23 tuổi, cô đã
nghĩ một gia đình có bốn phụ nữ sẽ rất yếu đuối. Nhưng tình thương dành
cho mẹ đã giúp cô vươn lên.
Vốn có cuộc sống cơ cực từ nhỏ, Lý Nhã Kỳ luôn phải phấn đấu vươn lên để thoát khỏi khó khăn, cô từng kể: “Năm
ấy tôi mới lên 7, vết thương chiến tranh của cha do bị sập hầm khi
chiến đấu nên phát bệnh, khiến cha nằm liệt giường. Một mình mẹ khi đó
còn rất trẻ đã phải cáng đáng lo lắng cho cả gia đình với 3 con thơ.
Cảnh nghèo, thiếu ăn là chuyện hàng ngày. Biến cố tiếp tục ập đến khi mẹ
tôi kiệt sức, phải nằm tịnh dưỡng một thời gian.
Lúc đó, ba chị em không ai bảo ai
mỗi người phải tự làm những công việc khác nhau để lo cho gia đình. Chị
cả mới 13 tuổi đã phải bươn chải ra đường bán buôn, trong khi chị giữa
lo lắng việc chăm sóc cha, còn tôi mới 7 tuổi đã vừa đi học vừa chăm
mẹ".
Hiện tại, mặc dù đã trở thành ‘bà hoàng
kim cương’, có trong tay khối tài sản khủng nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn giữ sở
thích ăn uống bình dân, cô thích ăn khoai lang, khoai mì, bắp và trái
cây. Đặc biệt là khoai lang, cô từng ăn rất nhiều trong những ngày tháng
nghèo khổ nhưng đến giờ vẫn chưa chán.
"Những tháng ngày khó khăn ấy, trong
ký ức của tôi là chuỗi ngày ăn khoai luộc, 3 chị em phải xới lên để bát
trông đầy đặn, nhìn thấy nhiều hơn để khi ăn có cảm giác no. Chính sự
khó khăn lúc nhỏ đã tôi luyện cho tôi sự kiên cường trước mọi gian khó", Lý Nhã Kỳ kể.
Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người trầm trồ về
số kim cương giá trị mình đang sở hữu. Tháng 7/2016, cô tổ chức triển
lãm kim cương với hơn 200 thiết kế được làm bằng tay. Theo tiết lộ, loạt
thiết kế này có giá trị từ 2.000 USD đến 200.000 USD/sản phẩm. Chia sẻ
về việc có ‘đại gia’ đứng sau chống lưng cho ‘phi vụ’ kim cương, Lý Nhã
Kỳ cho biết: ‘Thật ra, việc kinh doanh kim cương tôi được sự giúp đỡ
về tinh thần và cách thức kinh doanh rất nhiều từ bà mẹ nuôi Madame
Wong từ Hong Kong. Còn đại gia ư? (cười lớn). Làm gì có ai!".
Mới đây, cô nàng còn ‘khoe’ cơ ngơi rộng
hơn 10.000m2 ở Bà Rịa Vũng Tàu dành tặng mẹ mùa Vu Lan khiến nhiều
người không khỏi ngỡ ngàng. Ở độ tuổi 38, Lý Nhã Kỳ sở hữu resort rộng
7.000m2 ở Đà Lạt, sống trong căn biệt thự dát vàng rộng 600m2 ở khu dân
cư cao cấp Thảo Điền. Không chỉ có cuộc sống thượng lưu đáng mơ ước, Lý
Nhã Kỳ còn được phong những danh xưng sang chảnh như "Công chúa Châu Á",
'Nữ hoàng kim cương'.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét