Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 821

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                       tin tức Đông Tây - 10/10/2017
 
Nổi nhớ người yêu | CHUYỆN 22 GIỜ - 10/10/2017
 
                                               Cuộc sống 24h ngày 11/10/2017 | VTC1
                                                                         tin quân sự
 
60 Giây Chiều - Ngày 10/10/2017
     An ninh ngày mới ngày 10.10.2017 
                                             

Việt Nam - Campuchia (5-0): Mưa trời và mưa bàn thắng





(PL)- Đội khách Campuchia với lời tuyên bố hùng hổ của HLV người Brazil đã tỏ rõ sự yếu đuối trước chủ nhà Việt Nam vượt trội hẳn cả ba tuyến.
Phải đến lúc Anh Đức thoát xuống phá bẫy việt vị, ngả người đệm bóng cận thành nâng tỉ số 3-0, HLV Mai Đức Chung mới đứng bật dậy vung tay ăn mừng với biểu tượng chiến thắng. Không thể giải mã cảm xúc của vị HLV lão làng này bởi ông Chung chính là người đã cất công thuyết phục Anh Đức trở lại khoác áo đội tuyển. Bàn thắng của Anh Đức không đẹp bằng bàn nâng tỉ số 2-0 của đội trưởng Văn Quyết nhưng đấy lại là câu trả lời cho việc thuyết phục bằng được trung phong 32 tuổi đang là số một của bóng đá Việt Nam (VN).

Thanh Trung mở tỉ số sớm nhưng đến bàn thắng của Anh Đức mới thấy HLV Mai Đức Chung vung tay với biểu tượng chiến thắng. Ảnh: ZING-TTVH
Với cơn mưa trước và trong trận cùng sự tôn trọng đối thủ, HLV Mai Đức Chung luôn thận trọng với phương châm “an toàn là bạn”. Thế nhưng trước một đội Campuchia kém rất xa so với lượt đi, hàng phòng ngự VN gần như không gặp trở ngại nào trừ một pha sút phạt bật cột của Chanthacheary ở cuối trận. Ngược lại, ở tuyến trên bộ tam phong Anh Đức, Công Phượng, Văn Quyết cùng sự dâng cao thường xuyên của Đinh Thanh Trung liên tục làm khó cho hàng phòng ngự Campuchia. Các chàng trai áo đỏ thi đấu khá thoải mái và gần như không chịu một áp lực nào trước đối thủ mà lượt đi gây nhiều khó khăn cho mình. Họ phối hợp với nhau khi thì là miếng đánh phối hợp nhỏ và nhóm, lúc là những đường chuyền dài từ hai cánh vào. Thậm chí có cả những cú đấm từ những lần dâng cao của Ngô Hoàng Thịnh, Đoàn Văn Hậu…
Năm bàn thắng chia đều cho các cầu thủ đá cao nhất ở hàng công gồm Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng, Mạc Hồng Quân (vào thay Anh Đức) và cả tiền vệ thường xuyên dâng cao là Đinh Thanh Trung trong một buổi tối mãn nhãn với những pha bóng đậm chất kỹ thuật cùng cơn mưa bàn thắng.
Tuy nhiên, công bằng mà nói thì sự yếu kém cả về sức lẫn về tinh thần của Campuchia khiến các tuyển thủ VN dễ chơi hơn và cũng mặc sức bắn phá lẫn phô diễn kỹ thuật nhiều hơn.
Lẽ ra tỉ số phải là trên nửa tá bàn thắng nếu các chân sút VN chăm chút hơn và may mắn hơn, trong đó đáng kể là pha đập cột và bật xà của Công Phượng, Văn Quyết.
Với chiến thắng này, con đường tham dự vòng chung kết Asian Cup của đội tuyển VN rộng thênh thang (cùng 8 điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng so với Jordan). Đấy cũng là món quà chia tay HLV Mai Đức Chung - ông thầy được xem là “người đóng thế vĩ đại” của bóng đá VN. Sau trận đấu này, HLV Mai Đức Chung sẽ hoàn thành sứ mệnh của người đóng thế và trao đội tuyển lại cho HLV Park Hang-seo - người đã đến VN vào chiều 10-10 và kịp có mặt dự khán trận đấu trên.
Lời chia tay của HLV Mai Đức Chung
Tôi muốn cảm ơn các học trò của chúng tôi đã vượt qua những thất bại ở SEA Games 29 để thể hiện sự gắn bó, đoàn kết và những nỗ lực đáng khen trong hai trận đấu lượt đi và lượt về với đội tuyển Campuchia. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ VN đã không quản ngại khó khăn mà đội mưa đến sân Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển VN. Giờ đây tôi sẽ trao đội tuyển lại cho HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo và mong ông ấy may mắn cùng thành công với bóng đá VN…
ĐỨC TRƯỜNG

Xem xét chức vụ Chủ tịch HĐND Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh


Ông Nguyễn Nho Trung cho biết HĐND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức cuộc họp bất thường để xem xét chức Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh.
Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan này sẽ xử lý ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP theo luật định.
Vị lãnh đạo này cho hay việc ông Nguyễn Xuân Anh có khuyết điểm, vi phạm đến mức Trung ương phải xử lý kỷ luật là điều đáng tiếc. Bộ Chính trị đã cho thôi Ủy viên Trung ương và cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Xem xet chuc vu Chu tich HDND Da Nang cua ong Nguyen Xuan Anh hinh anh 1
Ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: Đoàn Nguyên. 
"Chúng tôi đang chờ ý kiến kết luận của Thành ủy Đà Nẵng gửi sang để xem xét chức vụ Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh. Quyết định xử lý chắc sẽ được đưa ra trong thời gian tới và sẽ công khai với báo chí, dư luận", ông Nho Trung thông tin.
Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho hay việc thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm luôn được thực hiện đồng bộ. Sau khi kỷ luật bên Đảng thì chính quyền sẽ có các hình thức kỷ luật phù hợp tiếp theo.
Theo ông Trung, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hay một động thái nào khác thì cần có chỉ đạo cụ thể của Ban thường vụ, HĐND thành phố hoặc sẽ phải thực hiện chỉ đạo trong kỳ họp HĐND. Theo đó, sẽ họp bất thường hoặc sẽ chờ đến kỳ họp. Theo luật, họp bất thường chậm nhất phải thông báo trước 7 ngày, họp thường kỳ 1 năm 2 lần phải thông báo chậm nhất trước 20 ngày.
Theo quy trình, sau khi Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho ý kiến, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng sẽ họp để xem xét. "Mọi việc vẫn theo đúng quy trình của Đảng, quy định của pháp luật thôi, không có gì phải giấu cả”, ông Trung nói thêm.


Trưởng ban Tổ chức nói về ông Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Xuân Anh Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có những chia sẻ về ông Trương Quang Nghĩa và Nguyễn Xuân Anh trong hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị sáng 7/10.
Khi được hỏi, HĐND TP Đà Nẵng có xem xét bố trí công việc phù hợp để ông Xuân Anh có cơ hội phấn đấu trở thành đảng viên tốt? Ông Trung nói: "Việc này chúng tôi chưa xem xét được".
Cùng ngày, Zing.vn đã trao đổi với ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng về vụ việc. Ông cho biết đơn vị chưa nhận được ý kiến chỉ đạo từ Thành ủy Đà Nẵng nên chưa xem xét đến vấn đề của ông Nguyễn Xuân Anh. Vị này cũng nói đơn vị chưa có ý định bố trí công việc cho nguyên Bí thư Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh được Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng bầu làm Bí thư Thành ủy vào tháng 10/2015. Tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa 12 tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban chấp hành TƯ Đảng.
Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào ngày 16/6/2016, ông Nguyễn Xuân Anh khi đó là Bí thư Thành ủy được bầu giữ thêm chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thay ông Trần Thọ nghỉ hưu.
4 vị phạm của ông Nguyễn Xuân Anh
Ngày 6/10, tại Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định hình thức kỷ luật với ông Nguyễn Xuân Anh. Theo đó, ông Xuân Anh bị cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND Đà Nẵng có những vi phạm nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật.
- Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của ông Nguyễn Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.
- Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.
- Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Làm rõ tài sản của gia đình ông Xuân Anh

Ông Hồ Việt cho rằng việc cách chức ông Xuân Anh là thỏa đáng, được người dân đồng tình. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần làm rõ tài sản của gia đình vị cựu Bí thư Đà Nẵng.

Những việc cần làm ngay của tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

"Muốn được tin yêu thì tân Bí thư Đà Nẵng phải lắng nghe tâm tư của người dân. Với báo chí, phải thân thiện, minh bạch thông tin để dân biết, dân bàn và kiểm tra", ông Nga nói.
Sông Hàn

Tây Ban Nha ra sao nếu Catalonia tuyên bố độc lập?

Việc Catalonia ly khai sẽ để lại lỗ hổng lớn về tài chính, công nghiệp, nghiên cứu và du lịch cho Tây Ban Nha.


tay-ban-nha-ra-sao-neu-catalonia-tuyen-bo-doc-lap
Hai phe ủng hộ và phản đối Catalonia đòi độc lập đối chọi lẫn nhau trong một cuộc biểu tình ngày 9/10. Ảnh: AFP.
Lãnh đạo Catalonia đang thúc đẩy đòi độc lập cho vùng tự trị này sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý hồi đầu tháng. Các chuyên gia cho rằng nếu nỗ lực ly khai của Catalonia thành công, nó sẽ để lại những ảnh hưởng rất lớn về nhiều mặt đối với Tây Ban Nha, theo Aljazeera.
Catalonia là một trong những khu vực giàu có nhất của Tây Ban Nha, chiếm 19% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này năm ngoái. Họ đứng thứ 4 về GDP bình quân đầu người, ở mức 28.600 EUR (33.600 USD), sau Madrid, khu tư trị Basque Country ở phía bắc và khu tự trị Navarra lân cận, nhưng cao hơn GDP bình quân đầu người 24.000 EUR của Tây Ban Nha.
Giống như Madrid, tỷ lệ thất nghiệp của vùng này cũng thấp hơn với phần còn lại của đất nước: 13,2% trong quý II năm 2017 so với 17,2% trên toàn quốc. Bởi vậy, tác động về kinh tế của việc Catalonia ly khai đối với Tây Ban Nha sẽ rất nặng nề.
Trụ sở của các công ty lớn
Catalonia là khu vực xuất khẩu hàng đầu của Tây Ban Nha, 25% số hàng hoá được sản xuất ở đây bán ra nước ngoài vào năm ngoái và trong quý I năm 2017.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Kinh tế Tây Ban Nha, vùng này thu hút 14% đầu tư nước ngoài vào Tây Ban Nha năm 2015, đứng thứ hai sau Madrid nhưng vượt xa tất cả các khu vực khác.
Nếu Catalonia trở thành một quốc gia riêng, Tây Ban Nha sẽ mất một số công ty lớn có trụ sở tại Barcelona, thủ phủ của khu vực, như hãng thời trang Mango, ngân hàng lớn thứ ba của Tây Ban Nha CaixaBank, công ty Gas Natural, tập đoàn xây dựng đường Abertis hay công ty nước hoa Puig.
Công nghiệp
Các ngành nông sản thực phẩm, hóa học và sản xuất ôtô là những trụ cột của ngành công nghiệp Catalonia, nơi cũng có một trung tâm hậu cần lớn. Ngành tạo ra nhiều việc làm và doanh thu nhất của khu vực là nông sản thực phẩm, với việc xuất khẩu nhiều thịt lợn.
Đây còn là khu vực tập trung khoảng một nửa tổng sản phẩm hóa chất của Tây Ban Nha, với trung tâm chính ở Tarragona. Năm 2016, đây là vùng sản xuất xe hơi lớn thứ hai ở Tây Ban Nha sau Castilla y Leon. Hãng Nissan và Volkswagen, thông qua thương hiệu Seat, có nhà máy tại đây. Tây Ban Nha là nước sản xuất xe lớn thứ hai ở Liên minh châu Âu (EU) sau Đức.
tay-ban-nha-ra-sao-neu-catalonia-tuyen-bo-doc-lap-1
Vị trí của Catalonia. Đồ họa: Aljazeera
Công nghệ mới và nghiên cứu
Từ những năm 1990, Catalonia đã đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt trong khoa học sinh học, di truyền học, thần kinh học và sinh học tế bào. Với nhiều bệnh viện và trung tâm nghiên cứu tiên tiến, Catalonia nói rằng họ đứng thứ nhất ở châu Âu về số công ty dược phẩm trên bình quân đầu người.
Barcelona cũng là nơi phát triển nhiều công nghệ mới. Hàng năm họ tổ chức Mobile World Congress – một trong những triển lãm lớn nhất về công nghệ di động.
Các trường đại học Catalonia nằm trong số những trường đại học tốt nhất cả nước. Trong số 5 đại học hàng đầu của Tây Ban Nha được xếp hạng bởi Shanghai Ranking Consultancy, ba trường là từ Catalonia. Barcelona cũng có những nhà xuất bản lớn.
Du lịch
Với bãi biển của Barcelona và Costa Brava, Catalonia là khu vực hấp dẫn khách du lịch nước ngoài nhất tại Tây Ban Nha và nó ngày càng nổi tiếng. Hơn 18 triệu du khách đã đến đây vào năm 2016, chiếm 1/4 số người nước ngoài đến Tây Ban Nha.
Họ có sân bay lớn thứ hai trong nước, chỉ sau Madrid. Năm 2016, khu vực này đón hơn 44 triệu lượt khách. Cảng Barcelona là cảng lớn thứ ba ở Tây Ban Nha tính theo trọng tải hàng hoá và là một trong những cảng lớn nhất châu Âu cho các du thuyền.
Như vậy, việc Catalonia tách ra sẽ để lại lỗ hổng lớn về tài chính, công nghiệp, nghiên cứu và du lịch cho Tây Ban Nha.
Theo Alain Cuenca, giáo sư kinh tế tại Đại học Zaragoza, Tây Ban Nha, kết quả ngắn hạn sẽ tiêu cực đối với cả hai bên. "Việc thiết lập biên giới giữa Catalonia và Tây Ban Nha sẽ dẫn đến mất việc làm, thu nhập và của cải với tất cả mọi người, dù họ sống ở Catalonia hay phần còn lại của Tây Ban Nha".
"Những tổn thất đó bị gây ra bởi những trở ngại trong thương mại, các vấn đề tài chính, nhu cầu chi tiêu của nhà nước mới", ông nói.
Nếu Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập, họ cũng có thể từ chối gánh vác nợ công với Tây Ban Nha.
"Trong khi việc Catalonia đòi độc lập hiện dường như không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Tây Ban Nha nói chung, nhiều khả năng các ngành kinh doanh và niềm tin của người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng nếu Catalonia tách ra", Stephen Brownm, nhà kinh tế học tại Capital Economics, đánh giá.
Nhà kinh tế học Geoffrey Minne của ING viết trong một bài nghiên cứu: "Cũng giống như Brexit, chúng tôi tin rằng việc Catalonia tách ra sẽ khiến khu vực rơi vào một quãng thời gian hoang mang kéo dài và sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với khu vực tư nhân".
Phương Vũ

Tài xế GrabBike tử vong sau va chạm với xe đầu kéo ở Sài Gòn


Sau va chạm với xe đầu kéo, nam tài xế GrabBike ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.
Chiều 10/10, nam tài xế GrabBike tên Phùng Quang Hạnh, 24 tuổi, quê An Giang lái xe máy mang biển kiểm soát TP.HCM chạy trên đường Nguyễn Thị Tú hướng từ Hương Lộ 80 đi quốc  lộ 1.
Tai xe GrabBike tu vong sau va cham voi xe dau keo o Sai Gon hinh anh 1
Chiếc xe đầu kéo cán chết nam tài xế GrabBike. Ảnh: Thái Linh.
Khi tới khu vực phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM, xe máy của anh Hạnh bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Sự cố khiến anh Hạnh cùng xe máy ngã ra đường. Nạn nhân không may bị bánh xe đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ.
Tai xe GrabBike tu vong sau va cham voi xe dau keo o Sai Gon hinh anh 2
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thái Linh.
Nghe hung tin, người thân của nam tài xế chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết. Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc khiến xe cộ qua khu vực bị ùn ứ.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn.
Tai xe GrabBike tu vong sau va cham voi xe dau keo o Sai Gon hinh anh 3
Hàng trăm người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: Thái Linh.
Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.
Tai xe GrabBike tu vong sau va cham voi xe dau keo o Sai Gon hinh anh 4
Vị trí gần nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Taxi va chạm xe máy, một người tử vong tại chỗ

Khoảng cách 2 xe lưu thông quá gần, tài xế taxi không xử lý kịp thời dẫn đến va chạm với xe máy, khiến người điều khiển ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.
Lê Trai

Vụ rò khí độc ở Bình Chánh: Một nạn nhân nguy kịch, một phụ nữ bỏng mắt nặng

Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 22:39 10/10/2017

Trong số các bệnh nhân được chuyển vào BV Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) điều trị, có một người bị suy hô hấp rất nặng, hiện chưa thể tiên lượng mức độ hồi phục. Hai người còn lại đã được chuyển sang BV Mắt TP.HCM, trong đó có một phụ nữ bỏng mắt nặng.

Thông tin này được phía BV Nguyễn Tri Phương cho biết trong chiều 10-10, khi nơi đây tiếp nhận ba nạn nhân bị bỏng khí Amoniac (NH3) từ BV huyện Bình Chánh (TP.HCM).
Các nạn nhân bao gồm: Thạch Sanh (28 tuổi, ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), Nguyễn Đình Hoà (35 tuổi, quê Đồng Nai) và Huỳnh Thị Hường (28 tuổi, quê Bình Định).
Trong số ba nạn nhân, người bị nặng nhất là Thạch Sanh khi mắt anh bị kết mạc sưng huyết, họng đỏ, suy hô hấp khá nặng. Với tình trạng này, vẫn chưa thể tiên lượng được mức độ hồi phục của nạn nhân. Hiện anh Sanh đã được chuyển vào phòng Hồi sức tích cực.
Vụ rò khí độc ở Bình Chánh: Một nạn nhân nguy kịch, một phụ nữ bỏng mắt nặng - Ảnh 1.
Nạn nhân nặng nhất của vụ việc đang được điều trị ở phòng Hồi sức tích cực BV Nguyễn Tri Phương.
Trường hợp thứ hai là anh Nguyễn Đình Hòa, tài xế của xe bồn khí NH3 bị rò rỉ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, bị khí NH3 bắn vào mắt làm bỏng kết mạc, mắt phải tổn thương, phổi trong không tổn thương.
Nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn là chị Huỳnh Thị Hường, nữ nhân viên văn phòng của công ty sang chiết gas, bị kết mạc mắt sung huyết, bỏng niêm mạc miệng.
Cả hai bệnh nhân Hoà và Hường đều đã được chuyển sang BV Mắt TP.HCM để tiếp tục điều trị.
Vụ rò khí độc ở Bình Chánh: Một nạn nhân nguy kịch, một phụ nữ bỏng mắt nặng - Ảnh 2.
Tài xế xe bồn bị bỏng mắt.
Theo lời kể của chị Hường, sáng 10/10, khi thấy xe bồn chứa gas bị rò rỉ, chị và anh Thạch Sanh mở cửa chạy vội ra bên ngoài. Tuy nhiên chính vì hành động này đã khiến toàn bộ khí gas lạnh NH3 xộc vào cơ thể làm cả hai bị bỏng.
Theo BS Đỗ Tuấn Linh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nguyễn Tri Phương, khí NH3 khi tiếp xúc niêm mạc chuyển hóa thành kềm gây bỏng. Do đó phải súc rửa và sơ cứu ngay lập tức nếu không sẽ tổn thương các cơ quan.
Vụ rò khí độc ở Bình Chánh: Một nạn nhân nguy kịch, một phụ nữ bỏng mắt nặng - Ảnh 3.
Hiện trường vụ rò rỉ gas.
Trước đó vào sáng 10-10, một xe bồn chứa khí Amoniac trong quá trình sang chiết tại trạm chiết gas tại khu vực đường An Phú Tây – Hưng Long (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã bất ngờ gặp sự cố rò đường ống khiến lượng lớn khí độc thoát ra ngoài. Hậu quả làm 4 người phải nhập viện, rất nhiều súc vật gần hiện trường chết la liệt.
Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành di dời khẩn cấp hàng trăm người dân và hơn 1.000 học sinh tại trường tiểu học An Phú Tây gần nơi xảy ra sự việc.

Nóng 24h qua: Dân chia thứ tự, xếp hàng để đánh “cẩu tặc”

Thứ Ba, ngày 10/10/2017 20:00 PM (GMT+7)

Kẻ trộm chó bị dồn xuống mương nước, lần lượt người dân trong làng vào đánh; thông tin mới nhất về tàu ngầm Trường Sa 2 của kỹ sư quê lúa …là những thông tin nóng nhất 24h qua.

Dân xếp hàng, lần lượt đánh “cẩu tặc”
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông trộm chó bị một nhóm người bắt, trói tay và ném xuống mương nước. Nhiều người dân đứng trên bờ và có hành vi hành hung kẻ trộm chó.
Theo thông tin kèm theo clip, sự việc xảy ra tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Anh N.T.Đ, người chia sẻ clip cho hay, bắt được trộm chó, người dân không lao vào đấm đá túi bụi hay đốt xe mà lần lượt từng người đánh. “Nhà nào mất chó được ưu tiên đánh trước, đánh nhiều hơn rồi đến người có công đuổi bắt được trộm chó. Sau cùng là những người bức xúc đánh trộm chó nhưng không đánh mạnh để lại thương tích”, anh Đ chia sẻ.
Nóng 24h qua: Dân chia thứ tự, xếp hàng để đánh “cẩu tặc” - 1
Cẩu tặc bị người dân ném xuống mương và đứng 2 bên bờ đánh. Ảnh cắt từ clip.
Chiều 10/10, ông Nguyễn Văn Biển - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc xác nhận vụ việc trên. Ông Biển cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 8/10, tại thôn Yên Hòa, xã Hưng Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa).
Theo ông Biển, tên trộm bắt được một con chó nặng 26kg thì người dân ở thôn Yên Hòa phát hiện và đuổi bắt. Khi đuổi được, người dân đẩy cả người và xe của tên trộm chó xuống mương nước.
Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền và công an xã đã có mặt đưa người đàn ông về trụ sở công an xã và gọi điện báo cáo công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) về giải quyết vụ việc.
Hoàn thiện bản thiết kế tàu ngầm Trường Sa 2
Ngày 10/10, ông Nguyễn Quốc Hòa (56 tuổi, Giám đốc Công ty cơ khí Quốc Hòa, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, sau khi thử nghiệm tàu ngầm Trường Sa 1 trên vùng biển ở tỉnh Quảng Ninh, ông đã cùng với đội ngũ kỹ sư bắt tay vào hoàn thiện bản thiết kế tàu ngầm Trường Sa 2.
“Chúng tôi chưa thể bắt tay vào chế tạo được vì đang thiếu tiền. Cũng có thể cuối năm nay, hoặc sang năm chúng tôi mới có thể tiếp tục chế tạo tàu ngầm Trường Sa 2”, ông Hòa nói.
Nóng 24h qua: Dân chia thứ tự, xếp hàng để đánh “cẩu tặc” - 2
Tàu ngầm Hoàng Sa thử nghiệm trên vùng biển Quảng Ninh năm 2016
Theo vị kỹ sư quê lúa, tàu ngầm Trường Sa 2 sẽ lớn hơn tàu ngầm Trường Sa 1. Tàu sẽ mang theo được 4 người, lặn sâu 200m; bán kính hoạt động khoảng 500 hải lý.  Hình dáng tàu Trường Sa 2 sẽ giống tàu Trường Sa 1 nhưng to và dài hơn.
Đặc biệt, theo ông Hòa, tàu Trường Sa 2 có thể lặn được vài ngày ở trên biển. Tàu  sẽ được có đầy đủ tính năng cơ bản như liên lạc thủy âm khi lặn sâu, hệ thống liên lạc tầm xa VHF khi nổi, hệ thống camera quan sát dưới nước; hệ thống dò quét đáy biển, vật cản phía trước.
Trước đó, vào tháng 7/2016, dưới sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và lực lượng Hải quân Việt Nam, ông Hòa đã thử nghiệm tàu ngầm Hoàng Sa tại khu vực biển tỉnh Quảng Ninh.
Vật nuôi chết la liệt, 4 người nhập viện vì rò rỉ khí độc ở TP. HCM
Sáng 10.10 tại công ty trên đường An Phú Tây – Hưng Long (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) trong quá trình chiết gas Amoniac (NH3) từ xe bồn qua trạm chiết nạp gas NH3 tại công ty trên đường An Phú Tây – Hưng Long thì bất ngờ vỡ đường ống khiến một lượng lớn khí NH3 thoát ra ngoài.
Vài phút sau, khí NH3 bay từ công ty ra khuôn viên khu vực dân cư gần đó kèm theo mùi hôi nồng nặc nên người dân địa phương phải tháo chạy ra xa khu vực.
Nóng 24h qua: Dân chia thứ tự, xếp hàng để đánh “cẩu tặc” - 3
Nhiều gia súc, gia cầm của người dân chết la liệt sau vụ rò rỉ khí độc (ảnh: CAND)
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường và xác định sự cố rò rỉ khí NH3, một loại khí độc nên nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương di dời hàng trăm người dân xung quanh và học sinh tiểu học An Phú Tây 2 (cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 1km) đến nơi an toàn.
Vụ rò rỉ khí đã khiến 4 người bị thương, nhập viện, nhiều cây xanh gần đó bị héo rũ lá; nhiều vật nuôi bị chết.
Cắn dân chảy máu, Phó chánh thanh tra bị kỷ luật
Ngày 10/10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) vừa triển khai quyết định kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tấn Tùng, Phó Chánh Thanh tra thị xã Ngã Năm.
Theo kết quả kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm cho thấy cách đây 3 tháng, ông Nguyễn Văn K. gửi ô tô tại nhà một người quen ở phường 3, thị xã Ngã Năm. Trong lúc lấy xe ra, một thanh niên nói ông K. đậu ô tô chiếm hết lối đi nên 2 bên xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Ông Tùng xuất hiện nhưng không can ngăn mà còn xông vào đánh ông K.
Trong lúc đánh nhau, ông Tùng bị cho là đã… cắn vào chân ông K. gây chảy máu, phải nhập viện điều trị. Ra viện, ông K. làm đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo hành vi của ông Tùng.
Phó chánh thanh tra bị kỷ luật vì… cắn dân chảy máu!
Trong lúc đánh nhau, ông Tùng bị cho là đã… cắn vào chân ông K. gây chảy máu, phải nhập viện điều trị.
Theo Lưu Nguyễn (tổng hợp) (Dân Việt)

Gia đình PGS Văn Như Cương: Sẽ dùng tiền phúng viếng xây trường vùng cao

Dân trí Gia đình PGS Văn Như Cương cho biết, sẽ tổ chức tang lễ của ông không lãng phí và dùng tiền phúng viếng để xây trường vùng cao như mong muốn lúc sinh thời của PGS Văn Như Cương.
 >> Các thế hệ thầy trò trường Lương Thế Vinh bàng hoàng trước tin thầy Văn Như Cương qua đời
 >> Chi tiết lễ tang PGS Văn Như Cương
 >> PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80

Sự ra đi của PGS Văn Như Cương - người thầy giáo suốt đời tận tâm với sự nghiệp giáo dục - đã để lại niềm thương tiếc cho hàng triệu người. Lúc sinh thời, thầy Cương đã từng có những ý kiến tâm huyết, phản biện khá mạnh mẽ, chân thành với một số vấn đề quan trọng của nền giáo dục nước nhà.
Được biết, lễ viếng, truy điệu và an táng ông sẽ được tổ chức vào ngày 12/10 tới.
Thông tin với PV Dân trí vào chiều nay (10/10), cô giáo Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh - Hà Nội (con gái PGS. Văn Như Cương) cho hay, gia đình đang chuẩn bị các thủ tục, công việc để phục vụ cho lễ tang của thầy Cương được trang trọng nhưng không lãng phí.
Một mong muốn của PGS Văn Như Cương lúc sinh thời, đó là tổ chức tang lễ không lãng phí và tiền phúng viếng sẽ được dùng vào việc xây trường cho trẻ vùng cao. (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Một mong muốn của PGS Văn Như Cương lúc sinh thời, đó là tổ chức tang lễ không lãng phí và tiền phúng viếng sẽ được dùng vào việc xây trường cho trẻ vùng cao. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Lúc còn sống, bố tôi cũng đã nói với mẹ tôi và chúng tôi rằng tâm nguyện lớn nhất của đời ông sau khi qua đời là sẽ dùng số tiền phúng viếng để xây dựng ngôi trường cho trẻ em vùng cao mang tên điểm Trường Mầm non Na Ngao tại xã Đồng Tâm (huyện Bắc Quang, Hà Giang). Phần còn lại sẽ được đưa vào Quỹ Tình thương của nhà trường để tiếp tục hỗ trợ các mảnh đời kém may mắn", cô Thùy Dương nhấn mạnh.
Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn cao khi nhà trường có dịp được đồng hành, sát cánh và hỗ trợ các em học sinh vùng cao còn đầy khó khăn, vất vả. Đây cũng là ý tưởng của thầy Văn Như Cương từ năm 2014. Tới nay, Quỹ Tình thương của nhà trường đã hoạt động khá hiệu quả. Mới đây, vào tối ngày 30/9, trong chương trình "Trăng sáng Trường Lương năm 2017", nhà trường cũng đã tổ chức "bán đấu giá" tranh của các em học sinh vẽ và dùng 90% số tiền thu được cho vào Quỹ Tình thương của nhà trường. Sau buổi lễ, nhà trường đã thu được hơn 80 triệu đồng cho vào quỹ.
Đại diện gia đình PGS Văn Như Cương cũng chia sẻ là sẽ thực hiện một trong các di nguyện cuối của thầy Cương là đưa thi hài thầy về thăm trường lần cuối để tạm biệt các học trò. Theo đó, từ 13h30 phút - 14h30 phút ngày 12/10: Gia đình sẽ đưa thi hài thầy Văn Như Cương qua cơ sở A (Nam Trung Yên) và cơ sở 1 (Tân Triều) của Trường Lương Thế Vinh và làm lễ tiễn đưa thầy tại đây. Sau đó, đoàn xe sẽ đưa thầy qua đường 70 và di chuyển về Nghĩa trang Văn Điển để làm thủ tục an táng.

VĨNH BIỆT THẦY
Thầy ra đi! Lời khuyên còn ở lại?
Những lời khuyên thấm thía đến từng câu
Ba năm trường chống chọi với nỗi đau
Niềm tiếc thương người Thầy đáng kính
Mong các em... những học trò chân chính
Thì trước tiên phải tử tế làm người
Lo lắng nhiều... Thầy qua tuổi bảy mươi
Ai thay Thầy bước vào ngành sư phạm?
Một đời người có thời gian hữu hạn
Phải bệnh lười thời gian lại ngắn đi?
Lời khuyên Thầy con cháu mãi khắc ghi!
Và nhớ mãi người Thầy đáng kính!
(Thầy giáo Tôn Sỹ Dũng - Giáo viên Trường THCS Võ Xán (Tây Sơn, Bình Định)

Lệ Thu

Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga than "bị bắt quá sớm"

Dân trí Trước vành móng ngựa, cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga phân trần, bị cáo đã đổ 85 tỉ đồng vào dự án B5 Cầu Diễn và ngoài nguồn vốn huy động từ khách hàng, Housing Goup còn có một nguồn vốn khác từ nước ngoài với 150 triệu USD.



Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga than bị cáo bị bắt quá sớm, khi dự án B5 Cầu Diễn đã đang được triển khai.
Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga than bị cáo "bị bắt quá sớm", khi dự án B5 Cầu Diễn đã đang được triển khai.
Chiều 10/10, phiên tòa xét xử cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận. Đối đáp với phần bào chữa của các luật sư và bị cáo, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm của mình.
Tại phiên toà, bị cáo Châu Thị Thu Nga cho rằng, việc các khách hàng tham gia góp vốn nằm trong dòng tiền mà Housing Group đã báo cáo UBND TP. Và tại buổi họp liên ngành, UBND thành phố đã yêu cầu trả lại cho thành phố hơn 300 căn hộ để được thực hiện dự án?.
Theo bị cáo Nga, để thực hiện dự án B5 Cầu Diễn, ngoài nguồn vốn thu được từ khách hàng, Housing Group còn có một dòng tiền từ nước ngoài 150 triệu USD. Tuy nhiên bị cáo bị cơ quan điều tra bắt sớm nên sự việc mới ra nông nỗi.
Bị cáo Châu Thị Thu Nga cho biết, trong trại tạm giam, bị cáo vẫn gián tiếp điều hành, hoàn thiện Housing Group. Bị cáo luôn muốn triển khai dự án, đảm bảo quyền lợi cho hơn 700 khách hàng.
Bị cáo Nga mong Tòa xem xét cho Housing Group được tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với khách hàng ở dự án B5 Cầu Diễn.
Theo bị cáo Nga, trước khi bị bắt, dự án B5 Cầu Diễn đang trong giai đoạn hoàn thiện, Housing Group đã chi phí 85 tỷ đồng vào nhưng giờ bị bắt, bị cáo không biết bồi hoàn lại số tiền này như nào và yêu cầu đó cũng không hợp lý.
Tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điển buộc tội của mình. Các luật sư bào chữa cho Châu Thị Thu Nga thì cho rằng, bản chất của vụ án nằm ở chỗ, khách hàng đã đóng tiền cho Housing Group. Vì vậy, Housing Group mới là pháp nhân chứ không phải khách hàng đóng tiền cho bị cáo Nga. Vậy thì pháp nhân này phải có trách nhiệm với khách hàng chứ không phải bà Nga.
Ngày mai HĐXX tiếp tục làm việc.
Tuấn Hợp

Cảnh sát nói Đoàn Thị Hương ra tay quyết liệt


Một cảnh sát thuộc đội điều tra thông tin khai trước toà án Malaysia rằng nghi phạm Đoàn Thị Hương ra tay “quyết liệt” khi hắt chất độc lên người được cho là ông Kim Jong Nam.
Reuters dẫn lời cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz cho biết hành vi của Đoàn Thị Hương trong hai đoạn video của camera an ninh “hoàn toàn khác biệt” khi cô được cho là diễn tập và khi thực sự ra tay.
Canh sat noi Doan Thi Huong ra tay quyet liet hinh anh 1
Đoàn Thị Hương được áp giải ra toà ngày 9/10. Ảnh: Reuters.
Video đầu tiên được ghi hình ngày 11/2 ở tầng 3 tại ga đi sân bay Kuala Lumpur 2. Khi đó, Đoàn Thị Hương tiến sát gần đến một người không rõ danh tính, dùng khăn chùi “nhẹ nhàng” lên mặt của ông này.
“Ngay sau đó nghi phạm đã xin lỗi, cúi đầu thành khẩn rồi lặng lẽ rút đi”, cảnh sát Wan Azirul cho biết.
Tuy nhiên, khi Đoàn Thị Hương ra tay tương tự với người được cho là Kim Jong Nam vào ngày 13/2, nữ nghi phạm “hành động quyết liệt giống như đang tấn công ông ấy. Bị cáo Đoàn di chuyển rất nhanh và vội vã”, cảnh sát Wan Azirul nói.
Cũng trong phiên toà ngày 10/10, nhà chức trách Malaysia tìm thấy lượng nhỏ chất độc thần kinh VX trên mặt và quần áo của người nghi là Kim Jong Nam.
Nhà hóa học Raja Subramaniam của Malaysia khẳng định người nghi là ông Kim Jong Nam có 0,2 mg VX/1 kg trọng lượng cơ thể. Liều lượng này đủ để đầu độc nạn nhân trong tức khắc.
Bị cáo Đoàn Thị Hương và bị cáo Siti Aisyah người Indonesia đều khẳng định vô tội khi ra tòa vào tuần trước. Luật sư bào chữa nói thân chủ của họ bị lừa tham gia trò chơi khăm dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Công dân Triều Tiên với hộ chiếu Kim Chol được là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur 2 vào ngày 13/2. Nguyên nhân tử vong là do nhiễm chất độc thần kinh VX.


Người nghi là Kim Jong Nam nằm bất động trước khi chết Đài Fuji (Nhật) hôm 8/10 phát đoạn băng từ camera an ninh ghi lại cảnh người nghi là Kim Jong Nam bất tỉnh nằm trên cáng, thở oxy chờ xe cấp cứu tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.


Người nghi là Kim Jong Nam bị dính chất độc VX trên mặt và quần áo

Thông tin tại phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương cho thấy nhà chức trách Malaysia tìm thấy lượng nhỏ chất độc thần kinh VX trên mặt và quần áo của người nghi là Kim Jong Nam.
Minh Anh

Nghệ An, Hà Tĩnh: Lũ cuốn cả người lẫn xe

(PL)- Ở Nghệ An, mưa lũ khiến năm người mất tích, thiệt mạng. Ở Hà Tĩnh, lũ cuốn phăng cả chiếc xe tải đang chạy trên đường.
Sáng sớm 10-10, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Do ảnh hưởng của áp thấp, vùng ven biển có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa giông trên diện rộng ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa với lượng mưa 70-450 mm.
Mưa lớn khiến ở Nghệ An có tới năm người chết, Hà Tĩnh có hàng trăm nhà dân bị ngập. Quốc lộ 1A và nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc. Thậm chí tại Hà Tĩnh, quan tài phải đưa lên thuyền vượt lũ đến nghĩa trang…
Vừa về thăm mẹ mấy ngày thì gặp nạn
Sáng 10-10, sau cơn mưa lớn, chị Lê Thị Ngoan (20 tuổi, trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đi xe máy chở cháu gái là Lê Thị Đôang Nhi (học lớp 3) đến trường học. Khi chị Ngoan và cháu vừa đi qua cầu Ông Vang (xã Quỳnh Vinh) thì bất ngờ bị nước lũ dâng, cuốn phăng cả xe và hai cô cháu.
“Lúc đó cháu Nhi mang cặp phao nên nổi lên trên nước lũ, rồi cháu ôm được ngọn cây na và được người dân cứu. Còn chị Ngoan và chiếc xe máy bị nước lũ cuốn mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người tìm kiếm chị Ngoan trong nước lũ chảy xiết. Thi thể chị Ngoan được tìm thấy cách vị trí bị lũ cuốn trôi chừng 200 m vào chiều 10-10” - ông Lê Vũ Hùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh, cho hay.
Được biết chị Ngoan lấy chồng bên Trung Quốc, mới có con đầu lòng, vừa về quê thăm mẹ được mấy ngày thì gặp nạn. Ngoài trường hợp của chị Ngoan, ở Nghệ An còn có bốn nạn nhân khác (ở các huyện Quỳ Hợp, Nam Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc) mất tích, thiệt mạng trong đợt mưa lũ này.
Nghệ An, Hà Tĩnh: Lũ cuốn cả người lẫn xe - ảnh 1
Người dân ở khối 15, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An đi thuyền trong phố. Ảnh: ĐẮC LAM
Nhà sập, đập vỡ, xe tải bị cuốn phăng

Tại Hà Tĩnh, trưa 10-10, mưa lớn làm đất đá sạt lở khiến ngôi nhà của ông Hồ Văn Thân (ở xóm 10, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) bị sập. Đất đá lở cũng ập vào nhà của vợ chồng anh Lê Văn Lợi (ở thôn 9, xã Sơn Giang, cùng huyện Hương Sơn).
Ở rốn lũ huyện Hương Khê có sáu xã bị lũ bủa vây, cô lập. Đặc biệt con đường vào các xã Phương Mỹ, Phương Điền đã ngập sâu khoảng
1 m, đường liên xã Phương Điền-Phương Mỹ, Hà Linh-Phương Mỹ bị cô lập hoàn toàn. Ở huyện Nghi Xuân có hàng trăm nhà dân tại xã Xuân Giang 2, Xuân Viên... bị ngập sâu từ 50 cm đến 2 m.
Mưa to cũng làm nhiều điểm trên quốc lộ 8A bị ngập sâu khiến người và phương tiện từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) bị ách tắc. Tuyến quốc lộ 15B (đoạn qua xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà) cũng bị ngập sâu. Nước lũ chảy mạnh đã cuốn chiếc xe tải chạy từ hướng xã Việt Xuyên (huyện Thạch Hà) đến xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc). May mắn là tài xế xe tải đã kịp mở cửa lao ra ngoài, sống sót.
Mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về nhiều cũng đã khiến đập Cố Châu (xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) bị vỡ tại hai điểm, uy hiếp nhiều diện tích hoa màu và nhà dân.
Đến chiều tối 10-10, trên địa bàn Hà Tĩnh mưa đã nhỏ dần và nước lũ đang rút nhanh.
Bộ đội giúp dân đưa quan tài vượt lũ
Cụ Nguyễn Thị Thiệu (96 tuổi, ở thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) qua đời do tuổi cao sức yếu. Con cháu đã làm thủ tục chuẩn bị cho việc mai táng nhưng nước lũ mỗi lúc một to, tất cả tuyến đường trong thôn đến nghĩa địa đều bị ngập sâu.
Trước tình thế đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn đã điều động canô và 15 chiến sĩ giúp gia đình đưa người quá cố đến nơi an nghỉ. Quan tài của cụ được các chiến sĩ và người thân đưa lên canô, vượt nước lũ đến khu đất cao ở nghĩa trang làm lễ an táng.
ĐẮC LAM

Grab và Uber: màu xanh không yên tĩnh


Sắc xanh Grab trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Hùng

Một vài năm gần đây, trên đường phố của những đô thị lớn tại Việt Nam, người ta thấy xuất hiện ngày càng nhiều những sắc xanh gắn với cái tên Grab hay Uber.
Xuất hiện tại Việt Nam lần lượt từ tháng 2/2014 và tháng 6/2014, Grab và Uber là hai ứng dụng gọi xe phổ biến và được nhiều người ưa thích.
Nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến nên đến nay, dù đã vài lần tăng giá, nhưng giá taxi Uber hay Grab vẫn đang rẻ hơn các hãng như Mai Linh, Vinasun 20-25%. Mức giá xe ôm của Grab và Uber so với giá xe ôm thông thường thì còn rẻ hơn nhiều, từ 30-40%. Ngoài mức giá rẻ, các dịch vụ của Grab và Uber còn đem đến những tiện ích sử dụng như xe đẹp, sạch sẽ, tài xế lịch sự, giá cả đã được biết trước… nên ngày càng được nhiều người tiêu dùng tìm đến.
Màu xanh vốn là màu tượng trưng cho sự bình yên. Song nếu ai đó vội cho rằng những sắc xanh của Grab và Uber là dấu hiệu cho thấy sự bình yên đang lan toả trong xã hội Việt Nam thì có lẽ là đã nhầm.
Những cuộc tranh cãi pháp lý
Ngay từ khi mới xuất hiện, mặc dù được người người tiêu dùng đón nhận tích cực, nhưng Uber và Grab đã vấp phải sự chống đối quyết liệt từ phía các hãng taxi truyền thống, cũng như sự xét nét của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là ngành giao thông - vận tải và ngành thuế.
Một trong những chủ đề gây tranh cãi là việc nộp thuế của Grab và Uber. Grab thì ngay từ đầu đã thành lập pháp nhân tại Tp Hồ Chí Minh (Công ty TNHH GrabTaxi) để điều hành hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, còn Uber đến nay vẫn chưa thành lập pháp nhân tại Việt Nam. (Công ty đang điều hành hoạt động vận chuyển của Uber tại Việt Nam là Uber B.V Hà Lan, còn Uber Việt Nam chỉ là đơn vị làm dịch vụ mà Uber B.V thuê và hoàn toàn không liên quan đến hoạt động vận chuyển, đặt xe.) Các hãng taxi truyền thống luôn “tố” Grab và Uber hoặc trốn thuế, hoặc được ưu đãi thuế (và dĩ nhiên là đòi tăng thuế đối với 2 đối thủ này). Còn Bộ Tài chính đến nay vẫn loay hoay với việc lần đầu tiên quản lý thuế 2 doanh nghiệp được cho là kinh doanh vận tải nhưng lại không sở hữu một phương tiện vận tải nào mà dựa trên nền tảng công nghệ thông tin.
Cuộc chiến giữa Grab và Uber với các hãng taxi truyền thống thu hút nhiều sự chú ý của dư luận khi cả Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng nhảy vào cuộc, bằng một văn bản gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ trả lời các vấn đề về xe Grab, Uber hồi cuối tháng 6. Tuy nhiên, những kiến nghị của một nhân vật được coi là đại diện cho “ý chí và quyền lực” của nhân dân hoá ra lại càng cho thấy mức độ ảnh hưởng của các nhóm lợi ích trong bộ máy:
“Tôi xin đặt câu hỏi về chủ trương của Chính phủ cho phép thử nghiệm phương thức kinh doanh chở khách của Grab, Uber. Tôi không đề cập tới phương thức kinh doanh hay những xung đột lợi ích với các hãng xe taxi truyền thống. Tôi chỉ bàn về chủ trương cho phép thử nghiệm của chính phủ dưới góc độ quản lý nhà nước. Chủ trương cho phép Grab, Uber thử nghiệm vào thời điểm sự phát triển của taxi truyền thống trên những địa bàn đô thị quan trọng ở nước ta đã tới ngưỡng của sự cần thiết phải giới hạn về số lượng tương quan với nhu cầu và hạ tầng giao thông. Với Grab, Uber được hoạt động thử nghiệm thì số lượng xe tham gia vận chuyển hành khách cả dưới dạng taxi truyền thống hay xe hợp đồng vận chuyển sẽ tăng lên gấp bội (con số Grab, Uber khó kiểm soát vì nó ‘tàng hình’ khó biết con số cụ thể nhưng chắc chắn sẽ nhiều hơn cả xe taxi truyền thống đang hoạt động). Từ đó nẩy sinh xung đột lợi ích và nhất là xung đột với mục tiêu quản lý của nhà nước trên cơ sở quy hoạch về số lượng, sẽ làm trầm trọng hơn áp lực quá tải lên hạ tầng và ách tắc giao thông.”
Cuối tháng 9 vừa qua, Hiệp hội Taxi Hà Nội lại gửi kiến nghị tới lãnh đạo đảng, nhà nước cùng các bộ ngành, địa phương liên quan về việc khẩn cấp dừng thí điểm Uber, Grab (!).
Chưa hết, hôm mồng 8/10, nhiều taxi của Vinasun ở Sài Gòn còn dán khẩu hiệu phản đối Uber và Grab trên xe một cách rất phản cảm, với những nội dung phổ biến như: “Đề nghị dừng thí điểm Uber, Grab vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh”, “Yêu cầu Uber, Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam”, v.v. Dư luận lại thêm một phen bàn cãi.
Xung đột bạo lực vì “nồi cơm”
Các hãng taxi truyền thống chống lại Uber và Grab bằng chiêu thức vận động các nhà lãnh đạo, các quan chức, hay bằng cách dán khẩu hiệu, băng rôn, v.v. Còn giới xe ôm truyền thống thì chống lại các đối thủ “xe ôm công nghệ” bằng cách thức đơn giản hơn nhiều: nắm đấm. Kể từ khi Grab và Uber cung cấp dịch vụ GrabBike và UberMOTO đến nay đã xảy ra vô số vụ đụng độ bạo lực giữa hai lực lượng xe ôm “truyền thống” và “công nghệ”.
Xin nêu một vài vụ điển hình, như vụ một tài xế GrabBike bị một nhóm hành nghề xe ôm cầm hung khí đâm trọng thương vào tối ngày 11/3 trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP HCM; hay vụ một tài xế GrabBike đang chờ đón khách ở bến xe An Sương (Sài Gòn) thì bị khoảng 10 xe ôm truyền thống hành hung vào chiều 25/9 (sau đó, hàng chục tài xế GrabBike kéo đến để báo thù cho đồng đội, nhưng lực lượng công an đã kịp thời có mặt).
Và bức tranh về đội quân thất nghiệp
Khi mới vào Việt Nam, để phát triển lực lượng, mở rộng thị trường, cả Uber và Grab đều đưa ra những chương trình khuyến khích đối tác, chẳng hạn thông qua hình thức thưởng tiền cho mỗi chuyến chở khách, hoặc quay giải thưởng.
Dần dà, khi đã phát triển được một đội ngũ đối tác đông đảo và chiếm lĩnh được một thị phần khá lớn, hai hãng đều gần như bỏ chương trình khuyến khích đối tác (nếu còn thì chỉ tiêu cũng rất cao, tài xế khó đạt được) và tăng giá cước cũng như tỷ lệ chiết khấu với đối tác. Chẳng hạn, ngày 5/9 vừa qua, Grab đã tăng tỷ lệ chiết khấu với đối tác GrabBike từ 15% lên 20%. Thu nhập của giới tài xế GrabBike vì thế vốn đã thấp lại càng thấp hơn. (Từ giữa tháng 8, nhiều tài xế đã phản đối mạnh mẽ trước thông tin Grab sẽ tăng tỷ lệ chiết khấu, song Grab vẫn không thay đổi quyết định.)
Cuối tháng 7 vừa qua, sau khi xuống xe buýt (từ sân bay về nội thành Hà Nội) tại phố Cát Linh tầm 9h tối, tôi vẫy một chiếc GrabBike để về nhà nằm ở đường Kim Giang. Ban đầu, tay tài xế đòi 50.000VNĐ. Tôi đề nghị anh ta cho xem giá cước trên điện thoại thì chỉ 32.000VNĐ. Tuy nhiên, anh ta lại không chịu đi với giá đó, dù không phả trả chiết khấu cho Grab (vì gọi ngoài), mà phải 40.000VNĐ anh ta mới chạy. “Nếu cứ chạy theo mức cước trên Grab thì chúng tôi có mà chết đói”, anh ta giãi bày.
Nghĩa là, các tài xế GrabBike vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi Grab tăng tỷ lệ chiết khấu. Vậy nhưng, bất chấp điều đó, càng ngày những sắc xanh đồng phục của giới “xe ôm công nghệ” lại càng phổ biến ở Hà Nội và Sài Gòn. Đến đầu tháng 10, lượng tài xế GrabBike ở Hà Nội (thành viên nhóm Facebook Hỗ trợ đối tác GrabBike) lên đến trên 28.600 người, còn ở Sài Gòn là trên 37.900 người – những con số thật khó tin.
Một anh bạn chạy GrabBike cho tôi hay, phần lớn những đối tác của Grab như anh đều là những người thất nghiệp, đặc biệt là là lực lượng sinh viên ra trường không tìm được việc làm. Họ không thể tìm được một công việc nào khả dĩ hơn nên đành phải mưu sinh bằng cái công việc nhọc nhằn, suốt ngày phải “bán mặt cho đường” đó.
Những sắc xanh không báo hiệu sự bình yên. Bức tranh hiện thực của xã hội đang giúp phơi bày những mảng màu u tối: một hệ thống pháp luật bất cập; một bộ máy công quyền nằm dưới sự chi phối của các nhóm lợi ích; một nền đạo đức xã hội đã xuống cấp nghiêm trọng và không ngừng tha hoá; một hệ thống kinh tế chưa thoát ra khỏi khủng hoảng, với tỷ lệ thất nghiệp thực tế cao hơn nhiều so với con số mà các nhà thống kê ngồi trong phòng lạnh đưa ra (hiện chỉ ở mức 2,02%, tương đương 1,11 triệu người, một tỷ lệ mà ngay cả các quốc gia phát triển cũng chỉ có thể mơ ước), v.v.
Xã hội nào thì cũng tồn tại những vấn đề của nó, nhưng với Việt Nam, giải pháp duy nhất cho thực trạng trên lại là điều mà nhà cầm quyền cộng sản luôn tìm cách né tránh: cải cách thể chế hay cải tổ hệ thống một cách toàn diện và triệt để.
  • 16x9 Image

    Lê Anh Hùng

    Lê Anh Hùng là một blogger/dịch giả/nhà báo độc lập ở Hà Nội và là người đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam từ nhiều năm nay.

Diễn đàn Facebook

Sạt lở đất, hủy chạy tàu tuyến Hà Nội-Lào CaiSạt lở đất, hủy chạy tàu tuyến Hà Nội-Lào Cai

(PLO)- Ngành đường sắt sẽ không tổ chức chạy tàu suốt Hà Nội - Lào Cai. Tàu SE35/36 tuyến Hà Nội - Vinh ngày 10-10 cũng bị hủy chuyến và ngược lại.
Ngày 10-10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thông tin về công tác ứng phó và sơ bộ tình hình thiệt hại do áp thấp nhiệt đới ngày 9-10-2017 gây ra trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM và sạt lở đất tại ga Lâm Giang Km 209+960 - Km 210+060 tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.
Theo đó, tối 9-10 tại khu vực Ga Lâm Giang, tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Đất sụt làm đổ và vùi lấp một số toa xe hàng đang dừng trên đường ga số 1 làm ảnh hưởng nghiêm trọng ngành đường sắt. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời mưa rất to gây sụt lở nền đường tại một số điểm trên các khu gian Mỹ Lý - Quán Hành, Yên Duệ - Hòa Duyệt và Trường Lâm - Hoàng Mai.
Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị đã tiến hành phong tỏa khu gian và tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để cứu chữa khắc phục hậu quả; đồng thời điều động nhân lực, thiết bị máy thi công của các Công ty CP đường sắt: Hà Ninh, Hà Thái, Vĩnh Phú tham gia khắc phục hậu quả tại công trình khu vực ga Lâm Giang tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.
Lãnh đạo tổng công ty cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất. Về công tác phục vụ hành khách, ngay trong tối qua, ngành đường sắt đã thực hiện việc chuyển tải an toàn 912 hành khách trên bốn chuyến tàu khách SP1, SP2, SP3, SP4 bằng đường bộ giữa hai ga Bảo Hà - Mậu A.
Trong thời gian khắc phục hậu quả, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch chạy tàu. Cụ thể:
+ Tuyến Hà Nội - Lào Cai:
- Không tổ chức chạy tàu suốt Hà Nội - Lào Cai. Nếu hành khách có nhu cầu đi Lào Cai, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ thực hiện việc tiếp chuyển bằng ô tô qua khu đoạn bị sự cố sạt đường.
- Những hành khách đã có vé đi tàu trên tuyến Hà Nội - Lào Cai và ngược lại trong các ngày từ 10-10 đến khi khắc phục xong (dự kiến từ ngày 10 đến 14-10) nếu không muốn tiếp tục hành trình đi tàu, có thể làm thủ tục trả vé tại các nhà ga và các điểm bán vé. Ngành đường sắt sẽ hoàn lại nguyên tiền vé cho hành khách.
+ Tuyến Hà Nội - TP.HCM:
- Ngày 10-10, bãi bỏ tàu SE35/36 tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại.
- Các tàu khác xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn ngày 10-10 chạy bình thường. 
HỒNG TRÂM

Cảnh đời khó tưởng của "ma nữ" đáng sợ nhất dòng phim TVB

La Lan là nữ diễn viên đã có hơn 60 năm gắn bó với màn ảnh, trong đó, nữ diễn viên tham gia nhiều nhất chính là phim ma.

Một trong những minh tinh gạo cội của đài truyền hình TVB chính là nữ diễn viên La Lan. Thế nhưng, không giống với đa phần các ngôi sao nổi tiếng, La Lan được yêu thích nhờ kinh nghiệm dày dặn trong diễn xuất các vai ma nữ. Ngoài ra, bà còn được người hâm mộ gọi với cái tên “ma hậu”.
Tên thật của La Lan là Lư Yến Anh, sinh năm 1934. Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, La Lan luôn có quyết tâm sau này sẽ trở thành diễn viên thật nổi tiếng. Thời còn trẻ, nữ diễn viên khá xinh đẹp, tuy nhiên vẻ ngoài đó lại không mấy hỗ trợ sự nghiệp diễn xuất. Thế nhưng, càng nhiều tuổi, vẻ ngoài của nữ diễn viên càng giúp bà thực hiện thành công các vai diễn đáng sợ nhất của mình trên màn ảnh.
Diễn viên La Lan thời còn trẻ và khi về già
Diễn viên La Lan thời còn trẻ và khi về già
Từ trước tới nay, dù là nhận vai diễn nào, La Lan đều rất chăm chỉ và nghiêm túc nhập vai. Ban đầu là những vai không có lợi thoại, sau đó là đến vai a hoàn với vài câu thoại “dạ” hoặc “vâng”, cho đến sau này là những vai có tạo hình quái dị, phản diện, tất cả đều không khiến La Lan nản chí. Hơn thế nữa, dù vai diễn nào, bà cũng diễn tròn trịa khiến các đạo diễn rất hài lòng.
La Lan trong phim Vợ rồng.
La Lan trong phim Vợ rồng.
Diễn nhân vật nào thì phải thể hiện thật tốt nhân vật ấy, đó là phương châm làm việc của La Lan. Quả thật hình tượng ma nữ trong các bộ phim của nữ diễn viên khiến khán giả phải sợ phát khóc.Trong bộ phim Vợ rồng (1996), tạo hình đầy kinh hãi của nữ diễn viên đã gây ấn tượng sâu đậm trong mỗi khán giả. Hình tượng đó cũng trở thành tấm kim bài thu hút sự chú ý của tất cả các đạo diễn muốn làm về đề tài phim ma.
Ngoài hàng loạt các bộ phim ma, La Lan còn tham gia diễn một số vai kinh điển trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung như Cầu Thiên Xích, Đàm Bà, Quy Nhị Nương và đều đã gặt hái được rất nhiều thành tựu. Đến nay, nữ diễn viên vẫn hoạt động rất tích cực trong ngành diễn xuất. Năm 2016, tham gia bộ phim Nhất ô lão hữu ký, trong đó La Lan hợp tác cùng tài tử Âu Dương Chấn Hoa rất thành công.
Vai diễn Cầu Thiên Xích trong phim Thần điêu đại hiệp của nữ diễn viên
Vai diễn Cầu Thiên Xích trong phim "Thần điêu đại hiệp" của nữ diễn viên
60 năm gắn bó với diễn xuất, hình ảnh La Lan mang lại cho người xem luôn là những ấn tượng rất sâu đậm. Sự nghiệp tuy thành công là vậy, nhưng đời thực của nữ diễn viên chuyên đóng phim ma lại không mấy thuận lợi.
Tuy đã nhiều tuổi, nhưng nữ diễn viên vẫn trong tình trạng độc thân. La Lan chia sẻ: “lúc còn trẻ do bản thân có nhiều tính xấu, dễ cáu giận nên dọa cho bạn trai sợ chạy hết... có lúc thì họ chủ động chia tay, có lúc thì do tôi chia tay trước, chính vì thế mà bây giờ tôi vẫn không có một nửa của mình”.
Nữ diễn viên ngoài đời rất quý phái, lịch lãm
Nữ diễn viên ngoài đời rất quý phái, lịch lãm
Nhiều người cho rằng, hình ảnh đáng sợ của La Lan trên phim có ảnh hưởng quá lớn, tới mức không ai dám yêu một người như thế. Cư dân mạng từng có người bình luận rằng: “từ bé đến giờ, ấn tượng sợ hãi về La Lan trong tôi nhiều hơn là nét dịu dàng vốn hấp dẫn cánh mày râu của một người con gái”.

Dù độc thân nhưng nữ diễn viên La Lan luôn vui vẻ.
Dù độc thân nhưng nữ diễn viên La Lan luôn vui vẻ.
Tuy vậy, "ma hậu" vẫn rất lạc quan, dù chỉ có một mình nhưng bà cũng không muốn miễn cưỡng bản thân phải tìm một người chồng. Niềm vui của nữ diễn viên là làm từ thiện và giúp đỡ mọi người xung quanh. Người phụ nữ 83 tuổi vẫn luôn yêu đời và cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được.

Theo Phương Thảo
Dân Việt

Mai Ngô bất ngờ rút khỏi Hoa hậu Hoàn vũ 2017


Ban tổ chức đã chính thức xác nhận thông tin về việc rút lui khỏi Hoa hậu Hoàn Vũ của thí sinh Ngô Thị Quỳnh Mai.
Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô) là thí sinh có nhiều phát ngôn gây tranh cãi nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017. Sau màn khiển trách của Phạm Hương trong tập phát sóng vừa qua, người đẹp đã khiến công chúng bất bình vì cách ứng xử và thái độ thiếu tôn trọng đối với ban tổ chức.
Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, MC Phan Anh lên tiếng bênh vực Mai Ngô. Tuy nhiên, do không chịu nổi áp lực từ cuộc thi, cô chính thức rút tên khỏi Hoa hậu Hoàn vũ 2017.
Mai Ngo bat ngo rut khoi Hoa hau Hoan vu 2017 hinh anh 1
Mai Ngô khiến dư luận bất bình vì cách hành xử và thái độ không đúng mực với Phạm Hương.
Mới đây, BTC đã chính thức lên tiếng về vấn đề này: "Việc Mai Ngô không còn tham gia cuộc thi, chúng tôi tôn trọng quyết định của các thí sinh. Cuộc thi là cơ hội để họ hoàn thiện kỹ năng sống, trau dồi thêm kinh nghiệm về sắc đẹp. Hiện tại, quan hệ giữa Mai Ngô và BTC vẫn tốt đẹp, không có gì xảy ra".
Mai Ngô sẽ chính thức không còn đồng hành cùng cuộc thi, dù cô lọt vào top những thí sinh catwalk tốt ở tập tuần trước. Hiện chương trình vẫn còn nhiều gương mặt nổi bật và những thử thách khó khăn phía trước để tìm ra Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Thiên Minh

Bộ Văn hoá lên tiếng vụ ông Thuỷ Nguyên gọi NSƯT Quốc Tuấn là “Chí Phèo”

Dân trí Chiều nay (10/10), ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ VHTT&DL cho rằng, những phát ngôn của lãnh đạo Cty Cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam mới đây là không phù hợp với thuần phong mỹ tục, tình con người với con người.
 >> NSƯT Quốc Tuấn: “15 năm qua tôi phải cắn răng mà vượt qua nỗi đau”

Chia sẻ quan điểm của Bộ VHTT&DL với báo Dân trí về việc ông Thủy Nguyên - Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Vận tải thủy nói NSƯT Quốc Tuấn là “Chí Phèo”, gây phẫn nộ trong giới nghệ sỹ và gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận, ông Nguyễn Thái Bình cho biết, về những quy định mới đây của Ban giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam thì người lao động phải thực hiện theo đúng quy định của nhà quản lý và doanh nghiệp.
Với những tranh cãi thời gian qua Bộ VHTT&DL cũng mong muốn hai bên tìm được tiếng nói chung để vực dậy một đơn vị có bề dày truyền thống lịch sử như Hãng phim truyện Việt Nam.
“Bộ VHTT&DL cũng thông qua đại diện phần vốn Nhà nước đề nghị lãnh đạo Hãng phim quan tâm hơn nữa đến tâm tư, nguyện vọng của nghệ sĩ. Đề nghị lãnh đạo Hãng phim có những điều chỉnh phát ngôn cho phù hợp tránh gây bức xúc cho cán bộ, công nhân viên và nghệ sĩ. Những phát ngôn trong thời gian vừa qua là không phù hợp với thuần phong mỹ tục, con người với con người”, ông Bình nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL trong buổi họp báo chiều 10/10. Ảnh: Toquoc.
Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL trong buổi họp báo chiều 10/10. Ảnh: Toquoc.
Rất nhiều nghệ sỹ như: NSND Lan Hương, NSND Minh Châu, NSND Thanh Vân, NSƯT Minh Hằng, ca sỹ Phương Thanh… đã bày tỏ sự bức xúc đối với phát ngôn này của ông Thủy Nguyên.
NSND Lan Hương cho rằng: “NSƯT Quốc Tuấn là đồng nghiệp, là người nghệ sĩ mà tôi kính trọng nhất về nhân cách bên cạnh sự cảm phục. Cuộc sống quá khó khăn nhưng chưa bao giờ oán thán, chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của ai…. Khi diễn trên sân khấu và màn ảnh thì anh ấy cũng hết mình. Vậy mà lãnh đạo Tổng Cty Vận tải thủy dám lôi cái nghề của chúng tôi ra để mạt sát, tôi thấy thật thiếu văn hoá. Như vậy là xúc phạm tất cả anh em nghệ sĩ, diễn viên rồi. Chúng tôi khóc cười cũng là để mang những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống chứ”.
NSND Minh Châu cho rằng, với những gì bà tìm hiểu về ông Thủy Nguyên thì cá nhân bà thấy người này không đủ tư cách làm lãnh đạo chứ không nói đến việc làm lãnh đạo một đơn vị văn hoá.
Bản thân NSƯT Minh Hằng cũng cho những lời phát ngôn của ông Thủy Nguyên về NSƯT Quốc Tuấn là vô văn hoá, không thể chấp nhận được. Cách hành xử như thế hoàn toàn không phù hợp với vai trò lãnh đạo một Tổng Cty.
Ca sỹ Phương Thanh cũng bất bình với những lời của ông Thủy Nguyên dành cho NSƯT Quốc Tuấn. Giọng ca “Trống vắng” cho rằng, làm kinh doanh giỏi chưa chắc đã quản lý được nghệ sỹ tốt. Làm đại gia nhưng tên tuổi của ông Thủy Nguyên chưa và không bao giờ hơn được tên tuổi nghệ sỹ vì họ là người của công chúng.
"Anh xúc phạm nghệ sĩ, công chúng sẽ đứng về nghệ sĩ chứ không đứng về phía anh vì họ không biết anh là ai. Anh có tiền nhưng chưa chắc anh có đủ quyền. Nghệ sĩ họ không làm việc trong khuôn khổ 8 tiếng bắt buộc mà họ có thể thả lỏng sáng tạo luôn 24 tiếng mà không cần ngủ, có lúc họ chẳng sáng tạo được gì trong vòng 1 tiếng”.
Nữ ca sỹ cũng nhắn nhủ rằng: “Hãy biết cách sử dụng cảm xúc của nghệ sĩ mà kiếm tiền vì cảm xúc ấy vô giá... Không được quản lý nghệ sĩ theo kiểu “tao bỏ tiền thì phải làm theo ý tao”, họ thuộc về công việc và công chúng không phải của riêng anh”.
Về vấn đề thanh tra lại quá trình cổ phần hóa Cty Cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Thái Bình cho biết thêm rằng, xung quanh việc thanh tra lại quá trình cổ phần hóa Cty Cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam cho đến sáng nay (10/10 - PV) ông Bình mới nhận được quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
“Cách đây khoảng một tuần Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim. Sáng nay, tôi mới nhận được quyết định thanh tra. Theo kế hoạch ngày 13/10, Chính phủ có buổi công bố quyết định thanh tra thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Một câu trả lời chung là ngày 13/10 Thanh tra Chính phủ mơi bắt đầu làm việc. Chúng tôi đã chuẩn bị và cung cấp tài liệu, thông tin… để đón đoàn thanh tra. Về phía Bộ thì xin phép chờ quyết định thanh tra, đến khi có công bố quyết định thanh tra thì sẽ thông tin chung. Đến thời điểm này tôi chưa có gì mới hơn để cung cấp cho báo giới”, ông Bình nói.
Trước đó, vào hôm 2/10, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra lại quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam sau khi nhận được kiến nghị của một số cán bộ, diễn viên Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển phim Việt Nam, đơn kiến nghị của Hội Điện ảnh Việt Nam, Báo cáo của Bộ VHTT&DL (số 2362/BVHTTDL-KHTC ngày 13/6/2017, số 3958/BVHTTDL-KHTC ngày 19/9/2017) về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện việc thanh tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/12/2017.
Hà Tùng Long

NSƯT Ngọc Huyền được cấp phép biểu diễn ở Việt Nam sau 15 năm


Nữ nghệ sĩ có một đêm biểu diễn duy nhất ở một phòng trà tại TP.HCM vào tháng 10 sau gần 15 năm sống và làm việc ở Mỹ.


Trích đoạn cải lương Lan và Điệp - Ngọc Huyền và Kim Tử Long Nữ nghệ sĩ lần đầu về nước biểu diễn sau 15 năm
Đây là lần đầu tiên Ngọc Huyền làm một đêm nhạc phòng trà tại quê hương sau thời gian dài sang Mỹ định cư. Đại diện của nghệ sĩ cải lương cho biết chị được cấp phép biểu diễn tại phòng trà vào ngày 20/10.
Đêm nhạc có chủ đề Trăm nhớ ngàn thương là dịp để khán giả hâm mộ giọng ca cải lương ngọt ngào có thể gặp gỡ, giao lưu và tâm tình cùng chị. Vì thế ngoài biểu diễn, Ngọc Huyền sẽ tâm sự về cuộc sống, hoạt động của cô ở hải ngoại.
NSUT Ngoc Huyen duoc cap phep bieu dien o Viet Nam sau 15 nam hinh anh 1
Ngọc Huyền lần đầu được cấp phép biểu diễn sau 15 năm.
Ngọc Huyền chia sẻ rất vui vì chờ đợi bao nhiêu năm mới có một đêm nhạc riêng gặp gỡ khán giả quê nhà. Chính vì thế, chị lên danh sách tiết mục, ca khúc thật kỹ lưỡng để không phụ lòng mong đợi của khán giả. Trong đêm nhạc, nữ nghệ sĩ sẽ trình diễn những bài tân nhạc lẫn cổ nhạc. Đơn vị tổ chức đêm nhạc đã đầu tư một dàn cổ nhạc riêng dành cho chị.
Ngọc Huyền dự định thể hiện các bài như Đêm tâm sự, Duyên phận, Con đường xưa em đi, Chiếc áo bà ba,... và một tiết mục cải lương đặc biệt dành cho khán giả.
Nghệ sĩ Ngọc Huyền tên đầy đủ là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Cô đi hát từ năm 14 tuổi và đạt được nhiều thành tích trong nghề như hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng Trần Hữu Trang, Diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai Vàng. Năm 2001, cô được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Giữa năm 2002, sau thời gian sang Mỹ biểu diễn bằng con đường du lịch, Ngọc Huyền ở lại và lập gia đình. Tại hải ngoại, bên cạnh hát cải lương, cô còn thử sức hát tân nhạc.
Bích Hằng

Liên Hợp Quốc cấm 4 tàu chở hàng liên quan đến Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cấm 4 tàu chở hàng, bao gồm 1 tàu chở đạn dược, từ các cảng trên thế giới do vận chuyển hàng hóa từ Triều Tiên.

Đây là 4 tàu chở hàng đầu tiên bị cho vào danh sách đen sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên hồi tháng 8 và tháng 9 do vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và 2 lần phóng tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này.
lien hop quoc cam 4 tau cho hang lien quan den trieu tien hinh 1
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP
Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an ngày 3/10 đã đồng ý với đề xuất của Mỹ đưa các tàu này vào danh sách đen do vận chuyển hàng hóa bị cấm từ Triều Tiên.
Toàn bộ 193 thành viên Liên Hợp Quốc sẽ cấm các tàu này vào các cảng của mình trừ các trường hợp khẩn cấp hoặc các tầu này quay lại cảng nơi xuất phát. 
Triều Tiên hiện đang chịu lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an đã cấm các hoạt động xuất khẩu than, dệt may, hải sản, sắt và các khoáng sản khác nhằm hạn chế nguồn tài chính cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên./.
Phạm Huân/VOV-Washington

Melania phản ứng khi vợ cũ Trump tự nhận là 'đệ nhất phu nhân'

Bà Melania nói phát ngôn của vợ cũ Trump nhằm "thu hút chú ý" và "gây huyên náo", sau khi bà Ivana tự nhận là "đệ nhất phu nhân".


melania-phan-ung-khi-vo-cu-trump-tu-nhan-la-de-nhat-phu-nhan
Ông Donald Trump cùng người vợ thứ ba và người vợ đầu. Ảnh: Huffington Post.
Trong buổi phỏng vấn với kênh ABC hôm 8/10 để quảng bá cuốn sách "Nuôi dạy trẻ nhà Trump" sắp xuất bản, Ivana Trump, vợ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tự gọi bà là "đệ nhất phu nhân", theo CNN.
"Tôi có số gọi thẳng tới Nhà Trắng nhưng không muốn gọi cho ông ấy vì có Melania ở đó", bà Ivana nói. "Tôi không muốn tạo ra ghen tuông hay hiểu nhầm nào, vì rõ ràng tôi là người vợ đầu của ông ấy. Tôi là đệ nhất phu nhân".
Đệ nhất phu nhân hiện tại Melania Trump đã đáp trả thông qua giám đốc truyền thông Stephanie Grisham.
"Bà Trump đã biến Nhà Trắng thành mái ấm cho Barron và Tổng thống. Bà yêu cuộc sống ở Washington và vinh dự được trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà có kế hoạch dùng vị trí này để giúp đỡ trẻ em, không phải để bán sách", phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết hôm 9/10. "Những lời nói từ một người vợ cũ không có giá trị, chỉ nhằm thu hút sự chú ý và tự gây huyên náo".
Bà Trump hiện tập trung chăm sóc con trai Barron, 11 tuổi, và phát triển sự nghiệp dưới vai trò đệ nhất phu nhân.
"Dù Melania từng thừa nhận là 'da dày' và không bị ảnh hưởng bởi chỉ trích, những phát ngôn của Ivana rõ ràng đã khiến bà ấy nổi cáu", cây bút Kate Bennett của CNN bình luận.
Trong buổi phỏng vấn, Ivana còn nói có thể làm mọi việc của một đệ nhất phu nhân nhưng bà không muốn làm và "thích tự do hơn".
Ivana còn chỉ trích người vợ thứ hai của ông Trump, nữ diễn viên Marla Maples, là "làm trò". Bà Maples và ông Trump ngoại tình trong lúc ông và bà Ivana vẫn đang trong cuộc hôn nhân, dẫn tới việc hai người ly dị năm 1992 sau 15 năm kết hôn.
"Tôi không muốn nói về Maples", bà nói. "Tôi thân thiết với Melania. Vâng, một người chẳng là ai cả, còn người kia là đệ nhất phu nhân".
Hồng Hạnh


NÓNG: Su-24 và Mi-28 rơi ở Syria - Lộ mặt "kẻ thù" cực kỳ nguy hiểm

Bình Nguyên |
NÓNG: Su-24 và Mi-28 rơi ở Syria - Lộ mặt "kẻ thù" cực kỳ nguy hiểm
Máy bay ném bom Su-24 Nga bị tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Ảnh minh họa.

Tuần trước, 1 trực thăng tấn công Mi-28 của Nga rơi, còn hôm nay đến lượt máy bay ném bom Su-24, tất cả dường như đều có cùng một nguyên nhân.



Liên tiếp những sự cố đặc biệt nghiêm trọng
Không may mắn như số phận của 2 phi công trên chiếc trực thăng tấn công Mi-28 bị rơi ở Syria hồi tuần trước khi họ được cứu sống kịp thời, lần này 2 phi công trên chiếc máy bay ném bom Su-24 của Không quân Nga vừa gặp nạn đã không có bất cứ cơ may sống sót nào. Họ đã không kịp nhảy dù khi máy bay mất điều khiển và đâm xuống đất ở độ cao rất thấp.
Cả hai sự cố nghiêm trọng đối với Mi-28 và Su-24 vừa qua đều do lỗi kỹ thuật, khiến 2 máy bay bị phá hủy, 2 phi công thiệt mạng và 2 phi công bị thương.
Có thể nói đây là cú sốc đối với không chỉ Quân đội Nga và còn cả Syria nữa. Trong bối cảnh các trận chiến quyết liệt đang diễn ra hàng ngày hàng giờ giữa QĐ Syria với các lực lượng khủng bố, đòi hỏi phải có sự chi viện hỏa lực đường không rất lớn của Không quân Nga, thì các sự cố mất máy bay khiến cho hỏa lực yểm trợ từ trên không suy yếu.
Trong ngày một, ngày hai Nga khó mà có thể chuyển tới Syria những máy bay và phi công bổ sung cho lượng bị hao hụt bởi vướng rất nhiều nguyên nhân khác nhau.
NÓNG: Su-24 và Mi-28 rơi ở Syria - Lộ mặt kẻ thù cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 1.
Khói bốc lên từ hiện trước chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga vừa rơi hôm nay ở Syria.
Lộ mặt "kẻ thù" cực kỳ nguy hiểm
Nguyên nhân ban đầu đều được cho là đã xảy ra các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng dẫn tới các sự cố trên. Tuy nhiên, có thể thấy một nguyên nhân còn lớn hơn rất nhiều mà dường như Không quân Nga đã nhận ra nhưng chưa thể khắc phục ngay trong một sớm một chiều. Đó là cường độ xuất kích quá dày đặc.
Báo cáo hàng tuần của Bộ Quốc phòng Nga công bố vào mỗi ngày thứ Sáu cho thấy trong tuần Không quân Nga đã xuất kích bao nhiêu lần chiếc, đánh bao nhiêu trận, diệt bao nhiêu binh lực và vũ khí của các lực lượng khủng bố,...
Và có nêu rõ, hầu hết các máy bay của lực lượng viễn chinh Không quân Nga ở Syria đều phải xuất kích với cường độ rất cao, có chiếc một ngày cất cánh tới 3-4 lần. Có thể thấy đây là cường độ hoạt động là rất khủng khiếp, lại trong thời gian dài nhiều tháng liên tiếp, cả người và máy rồi cũng sẽ đến ngưỡng không thể chịu đựng nổi và dẫn tới những hậu quả khôn lường.
Đây chính là "kẻ thù" trực tiếp và cực kỳ nguy hiểm đe dọa nghiêm trọng tới an toàn bay của Không quân Nga ở Syria.
Trong điều kiện hoạt động vời cường độ cao trên chiến trường (xuất kích từ các căn cứ không quân ở Syria) lại ở xa hậu phương lớn (Nga), dù có cố gắng mấy đi chăng nữa thì lực lượng bảo đảm kỹ thuật hàng không mà Nga tổ chức lâm thời ở Syria cũng khó mà đảm đương hết được các phần việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, kỹ lưỡng với sự trợ giúp của các khí tài kiểm chỉnh hiện đại.
NÓNG: Su-24 và Mi-28 rơi ở Syria - Lộ mặt kẻ thù cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 2.
Máy bay ném bom Su-24 của Không quân Nga triển khai ở Syria.
Do vậy, việc để xảy ra các sự cố kỹ thuật liên tiếp là điều không thể tránh khỏi, nó chỉ đến sớm một chút hay muộn một chút mà thôi. Và, nếu không khắc phục ngay tình trạng quá tải này thì sẽ còn có thêm máy bay Nga rơi ở Syria mà không phải do phòng không đối phương bắn hạ.
"Tự rơi" là điều không thể chấp nhận được đối với Quân đội hùng mạnh như Nga. Có 2 cách để khắc phục và đều có liên quan mật thiết đến nhau:
Thứ nhất, giảm ngay cường độ xuất kích của các máy bay và phi công Nga ở Syria. Yêu cầu này rất khó thực hiện bởi hiện nay đang là thời điểm "nước sôi lửa bỏng", QĐ Syria rất cần sự yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ của Không quân Nga để giành những chiến thắng quyết định.
Với số máy bay hiện có, giảm cường độ xuất kích cũng đồng nghĩa với giảm hỏa lực tấn công đường không. Cách duy nhất là tăng thêm số máy bay sang Syria. Điều này có thể thực hiện được dù không dễ, nhưng khả năng tiếp thu và phóng hành của các căn cứ không quân mà Nga đồn trú ở Syria có hạn.
Su-24M phá hủy thành trì kiên cố của IS
Nếu đưa thêm máy bay sang có thể công binh Nga sẽ lại phải xây dựng củng cố mở rộng một sân bay quân sự nào đó ở Syria, kèm theo đó là một loạt các lực lượng hỗ trợ như phòng không, bảo vệ mặt đất,... rất rắc rối.
Thứ hai, tăng cường đội ngũ thợ kỹ thuật có trình độ kèm theo các phương tiện máy móc hiện đại cùng lượng lớn phụ tùng dự trữ sang Syria. Điều này có thể làm ngay được và nhiều khả năng là trong thời gian ngắn sắp tới Nga sẽ tiến hành tăng cường công tác đảm bảo kỹ thuật cho lực lượng không quân viễn chinh ở Syria.
Về lâu về dài, chiến trường Syria khó kết thúc sớm, Không quân Nga vẫn phải tiếp tục hoạt động với cường độ cao và dù thế nào đi chăng nữa, chắn chắn Nga sẽ không để tình trạng này tiếp diễn bằng những giải pháp căn cơ hơn.


Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

3 cô gái 'dao kéo' bị giữ lại sân bay vì mặt khác xa ảnh hộ chiếu

Mới đây, dân mạng liên tục chia sẻ bức ảnh 3 cô gái bị mắc kẹt tại sân bay Hàn Quốc do vẻ ngoài hiện tại khác xa với ảnh hộ chiếu.
Kể từ khi được đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh này nhanh chóng thu hút hơn 51.000 like (thích) và 23.000 chia sẻ.
Tấm hình 3 cô gái với khuôn mặt còn băng bó sau phẫu thuật, ngồi ngơ ngác tại sân bay bắt đầu xuất hiện từ trang cá nhân của cô gái có tên Jian Huahua vào ngày 8/10. Tuy nhiên, Jian đã xóa ảnh không lâu sau đó.
Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy vẫn được tài khoản The Beijing Things Beijingers Don't Know đăng lại trên Weibo và trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng trong 2 ngày qua.
3 co gai 'dao keo' bi giu lai san bay vi mat khac xa anh ho chieu hinh anh 1
Bức ảnh 3 cô gái mắc kẹt tại sân bay do không giống với ảnh hộ chiếu "gây bão" mạng. Ảnh: AsiaWire.
Theo The Sun, 3 cô gái Trung Quốc không được rời khỏi Hàn Quốc vì khuôn mặt thực tế không tương đồng với ảnh hộ chiếu. Nguyên nhân là do họ vừa mới trải qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ cách đây không lâu nên mặt vẫn còn sưng húp và được băng bó cẩn thận.
Theo đó, "Tuần lễ vàng" - kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 8 ngày ở Trung Quốc - là thời gian người dân tranh thủ đi nghỉ ngơi hoặc du lịch dài ngày. Vì vậy, 3 bạn trẻ quyết định tận dụng thời gian này để đến xứ sở kim chi trùng tu nhan sắc. Nhưng họ không ngờ đến tình huống khi trở về bị giữ lại tại sân bay.
Mặc dù có đủ tất cả giấy tờ và thủ tục cần thiết, 3 cô gái đều không thể chứng minh được họ chính là người trong hộ chiếu bởi quá trình dao kéo đã khiến gương mặt họ sưng phù và biến đổi.
Trong khi một số người cảm thấy sự cố không mong muốn này thật thú vị, những người khác lại cho rằng phụ nữ có quyền thay đổi vẻ ngoài nhờ thẩm mỹ và không nên kỳ thị họ.
3 co gai 'dao keo' bi giu lai san bay vi mat khac xa anh ho chieu hinh anh 2
Hàn Quốc là điểm đến phổ biến của phụ nữ Trung Quốc muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Getty.
Sau khi biết tình cảnh của 3 cô gái, nhiều dân mạng đã khuyên họ nên kiên nhẫn chờ đợi tại văn phòng nhập cư. Hiện tại, thời điểm các bạn trẻ không may mắn được phép trở về Trung Quốc vẫn chưa được xác định.
Hàn Quốc trở thành điểm đến phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu của phụ nữ Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua. Theo Ctrip - một trong những nhà cung cấp dịch vụ du lịch lớn nhất Trung Quốc - hơn 500.000 người Trung Quốc đã ra nước ngoài thông qua giấy thị thực "Chuyến đi y tế" vào năm 2016.
Trong số đó, 99.000 người lựa chọn đích tới là Hàn Quốc. Con số này tương đương 1/3 số khách du lịch nước ngoài đến xứ sở kim chi trong năm vừa qua.


Phim ngắn kinh dị về phẫu thuật thẩm mỹ Những gương mặt cứng đơ giống hệt nhau trong phim "Human form" - Hình dạng con người - đề cập hậu quả của cơn sốt phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, từng gây "bão mạng" năm 2016.


Cách xử lý thông minh của nữ sinh bị quấy rối 'gây bão' mạng

Noa Jansma đã lập một tài khoản Instagram để đăng ảnh những kẻ quấy rối trên đường mà cô gặp.
Thu Trà

Phiến quân đối lập dùng pháo phản lực Grad công kích dồn dập quân đội Syria

0 Đặng Vũ (Theo AMN)
ANTD.VN - Nhóm phiến quân đối lập Ahrar Al-Sham vừa công bố đoạn video sử dụng hệ thống tên lửa bắn loạt Grad để tấn công vào các vị trí của quân đội Syria ở Idlib và Aleppo.
Trong đoạn video, các thành viên của nhóm Ahrar Al-Sham tuyên bố rằng, đợt tấn công bằng MLRS Grad nhằm để đáp trả cho những vụ không kích gần đây của không quân Syria vào nơi đóng quân của chúng tại tỉnh Idlib.

Mặc dù các tay súng của Ahrar Al-Sham tuyên bố rocket đã bắn trúng các mục tiêu được nhắm tới ở trong căn cứ không quân Hama, một nguồn tin từ quân đội Syria đã phủ nhận điều này và nhấn mạnh rằng, hầu hết rocket rơi xuống cánh đồng gần đó.
Căn cứ không quân Hama đã là mục tiêu bị tấn công của khủng bố trong suốt cuộc nội chiến Syria, tuy nhiên, đến nay nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội và hoạt động liên tục.
ảnh 1
Phiến quân đối lập ở Syria sở hữu không ít MLRS Grad
Grad là loại MLRS phổ biến từng được Liên-xô đưa vào sử dụng từ năm 1963. Các ống phóng của nó có thể khai hỏa từng rocket một hoặc phóng đồng loạt. Khẩu đội 3-4 người có thể trú trong cabin để bắn hoặc đứng từ xa và điều khiển qua đường dây cáp dài tới 64 m.

Grad đã là hệ thống MLRS đã xuất hiện rất nhiều tại chiến trường Syria, trong đó không ít lần phiến quân đã công kích quân đội Syria bằng loại vũ khí này.
Video phiến quân đối lập Syria dùng tên lửa Grad tấn công quân đội chính phủ:

Đây là lý do tại sao ai cũng cần biết về người được nhận giải thưởng Nobel Kinh tế học 2017

10-10-2017 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế
Đây là lý do tại sao ai cũng cần biết về người được nhận giải thưởng Nobel Kinh tế học 2017

Hôm qua, giải Nobel Kinh tế 2017 đã được trao cho Richard Thaler vì những đóng góp của ông cho ngành kinh tế học hành vi.

Richard Thaler được xem như cha đẻ của bộ môn kinh tế học hành vi - về cơ bản nghiên cứu tại sao con người không đưa ra quyết định như cách các nhà kinh tế học giả định. Đóng góp của ông đã thực hiện được điều mà các nhà kinh tế từ trước đến nay đều lãng quên: đưa yếu tố con người vào các nghiên cứu kinh tế. Trong khi các nghiên cứu kinh tế thường được xây dựng dựa trên điều kiện con người lý tưởng thì con người trong thực tế thường hành động phi lý.
Công trình nghiên cứu của ông Thaler đã đem đến một sự đổi mới từ cách chính phủ cung cấp dịch vụ công đến cách tạo ra các chương trình nghỉ hưu mà con người thực tế sử dụng. Nhận thức được những gì mà ông Thaler làm và lý do tại sao ông lại là chủ nhân của giải Nobel kinh tế năm nay sẽ giúp bạn - cũng như phần còn lại của thế giới - hiểu bản chất tự nhiên của việc đưa ra quyết định và lý do tại sao chúng ta làm những việc chúng ta làm.
Trước Thaler, các nhà kinh tế thường đơn giản hóa hành vi, cho rằng con người thường đưa ra quyết định để tối đa hóa lợi ích. Nói cách khác, tất cả các mô hình kinh tế từ trước đến nay thường được xây dựng dựa trên giả định con người sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân họ. Đó là một trong những lý do tại sao các mô hình kinh tế lại trở thành phi lý khi áp dụng vào thực tế.
Xây dựng dựa trên nghiên cứu của 2 nhà tâm lý học huyền thoại người Israeli - Daniel Kahneman và Amos Tversky, Thaler đã chỉ ra rằng con người không phải lúc nào cũng có những quyết định đúng đắn và lý trí. Ví dụ: con người thường đánh giá thấp thứ họ đã có hơn là thứ họ chưa có. Mặc dù không có lý do chính đáng cho lối tư duy này, đó là cách phổ biến và giải thích được lý do thị trường hoạt động.
Đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong số những vấn đề thuộc kinh tế học hành vi mà các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục thực hiện các nghiên cứu quan trọng. Có 3 mảng chủ đề chính mà kinh tế học hành vi tập trung khai thác đó là:
Khám phá (Heuristics): con người thường đưa ra quyết định dựa trên trực giác, không bám sát các phân tích hợp lý.
Bối cảnh (Framing): tập hợp của các giai thoại và các khuôn mẫu tạo nên bộ lọc cảm xúc tinh thần các cá nhân dựa vào để hiểu và đáp ứng các sự kiện.
Những kết quả không tối ưu của thị trường (Market Inefficiencies): bao gồm các đánh giá saira quyết định không hợp lý.
Một số nghiên cứu trong tâm lý học hành vi vạch trần những sự thực "đau lòng", nhưng đó là lý do tại sao nghiên cứu của Thaler quan trọng đến vậy - đôi khi chìa khóa để hiểu thế giới nằm ngay trước mặt chúng ta. Hướng dẫn con người thực hiện đúng đắn đôi khi còn khó hơn cả chờ đợi họ tự lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình.
Trong một buổi phỏng vấn, Thaler nói với công ty tư vấn McKinsey rằng: "Nếu bạn muốn mọi người ăn thực phẩm lành mạnh hơn, hãy để đồ ăn tốt cho sức khỏe vào quầy bar và hãy để họ tự tìm kiếm một cách dễ dàng, khi đó họ sẽ thấy đồ ăn ngon hơn là tự tay chỉ cho họ thấy hoặc nói cho biết phải làm gì".
Nghe có vẻ hiển nhiên nhưng khái niệm đơn giản này của Thaler đã truyền cảm hứng cho một loạt các chính sách, trong đó bao gồm kế hoạch cung cấp chương trình nghỉ hưu tự động cho những người làm việc tại các công ty tư nhân ở California.
Kinh tế học hành vi - giống như tất cả các lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ đều phải trải qua một giai đoạn hoài nghi trước khi được nổi lên và công nhận chính thức. Thắng lợi của Thaler tại giải Nobel năm nay không chỉ là sự khẳng định tên tuổi của bản thân ông mà còn cho ngành kinh tế học hành vi. Ngày trước, cuộc tranh luận giữa Thaler và các nhà kinh tế đương thời của ông chỉ về vấn đề kinh tế học hành vi có quan trọng hay không. Nhưng ngày nay, họ sẽ phải nói về các lý thuyết của kinh tế học hành vi thay vì nghi vấn về tính cấp thiết của nó.
Điều này sẽ không xảy ra nếu không có chiến thắng của Thaler. Khi được hỏi ông sẽ chi tiêu 9 triệu kronor (khoảng 1,11 triệu USD) tiền thưởng vào việc gì, Thaler đã bông đùa điệu nghệ rằng: "Tôi sẽ tiêu nó theo cách vô lý nhất có thể".


Anh Sa
Theo Trí thức trẻ/Mashable

Hơn 100 con hà mã đồng loạt rủ nhau chết ngã ngửa trên đầm lầy, nguyên nhân vẫn chưa rõ

Chi Mai |
Hơn 100 con hà mã đồng loạt rủ nhau chết ngã ngửa trên đầm lầy, nguyên nhân vẫn chưa rõ

Các cán bộ lâm nghiệp cho rằng, nguyên nhân đàn hà mã chết tập thể có thể là do bệnh than gây ra nhưng giả thiết đó vẫn chưa chính thức được xác nhận.



Không rõ vì lý do gì mà hơn 100 con hà mã đã đồng loạt chết ngã ngửa trên đầm lầy ở Namibia vào ngày 1/10 vừa qua. Tuy nhiên, theo các cán bộ lâm nghiệp nước này, cái chết tập thể của đàn hà mã có thể là do dịch bệnh than gây ra.
Hơn 100 con hà mã đồng loạt rủ nhau chết ngã ngửa trên đầm lầy, nguyên nhân vẫn chưa rõ - Ảnh 1.
Xác chết của hơn 100 con hà mà nằm rải rác trên đầm lầy ở Namibia.
Theo tính toán, có tổng cộng 109 con hà mã đã chết trong vòng chỉ 1 tuần. Xác chết của chúng được tìm thấy nằm ngổn ngang trên đầm nước ở Công Viên Quốc Gia Namibia.
Ông Apollinaris Kannyinga, Phó Giám Đốc công viên cho biết, dịch bệnh than là không thường xuyên xảy ra. Nó là căn bệnh do vi khuẩn gây ra.
Hiện tại, các bác sĩ thú ý vẫn đang tiến hành nghiên cứu để xác nhận nguyên nhân gây bệnh cho đàn hà mã. Họ ước tính, số thiệt hại có thể còn cao hơn ước tính bởi sau đó, cá sấu và kền kền đã tiêu thụ xác chết của những con hà mã mắc bệnh.
Hơn 100 con hà mã đồng loạt rủ nhau chết ngã ngửa trên đầm lầy, nguyên nhân vẫn chưa rõ - Ảnh 2.
Nguyên nhân có thể là do bệnh than gây ra.
Hơn 100 con hà mã đồng loạt rủ nhau chết ngã ngửa trên đầm lầy, nguyên nhân vẫn chưa rõ - Ảnh 3.
Nguy hiểm hơn, cá sấu và kền kền lại ăn thịt những xác chết mắc bệnh này.
(Nguồn: D.M)
theo Thời đại

Bản tin 21H: Nga cáo buộc Mỹ giả tạo trong cuộc chiến chống IS

TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ giả vờ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, và cố tình giảm thiểu các cuộc không kích nhằm cho phép các nhóm phiến quân từ Iraq tràn sang Syria để làm chậm bước tiến của quân đội Syria.
Sáng 10/10, tại khu dân cư ấp 2, xã An Phú Tây (H. Bình Chánh), cơ sở chiết nạp gas May cao su Vĩnh Lộc (chiết nạp khí hóa lỏng vào chai lọ) bị nổ bình gas. Cơ quan chức năng xác định, sự cố rò rỉ khí NH3, một loại khí rất độc nên đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương di dời người dân sống tại khu dân cư xung quanh và học sinh Trường Tiểu học An Phú Tây 2 (cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 1km) đến nơi an toàn. Trong đó, ba người phải đưa vào bệnh viện Bình Chánh gồm một lái xe và hai nữ nhân viên. Sau khi sơ cứu, cả ba bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Hiện, 1 ca ổn, 1 ca vẫn đang thở Mask, 1 ca ổn và được chuyển đến bệnh viện Mắt để khám. Ngoài ra, 1 trường hợp ngạt ở nhà cũng được đưa vào bệnh viện Quốc Ánh điều trị, hiện không còn khó thở.
Vào hồi 12 giờ, ngày 10/10, xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại địa bàn thôn 1, xã Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Kén (SN 1948). Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa mưa lớn kéo dài, lượng nước dâng cao nên khi nạn nhân đi đến đoạn cống thủy lợi đang thi công, không có nắp đậy bị nước cuốn trôi xuống cống. Theo người dân cho biết, sự việc xảy ra khi nạn nhân đang trên đường đến thăm con gái ở gần đó.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa có văn bản yêu cầu Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trước đó, dịp Tết Nguyên đán 2017, thành phố Hà Nội quyết định không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết theo Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư T.Ư. Cụ thể, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố như thường lệ hằng năm. Thay cho hoạt động bắn pháo hoa được nhiều người dân chờ đón này, Hà Nội tổ chức hàng loạt các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ vào đêm giao thừa. (Xem chi tiết)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện nay ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ chiều nay (10/10) đến ngày 12/10 ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa; khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. (Xem chi tiết)
Đề xuất lấy 1.500 tỷ đồng vốn BOT để cải tạo nút giao Pháp Vân. Đề xuất trên vừa được ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT Cty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ - nhà đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (PV-CG) ký gửi các cơ quan liên quan. Trong đề xuất nêu rõ: Qua theo dõi quá trình khai thác trên tuyến cao tốc PV-CG, Cty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ nhận thấy tình trạng ùn tắc tại vị trí đầu tuyến giao cắt với đường vành đai 3 ngày càng thường xuyên. Đến nay đã có nhiều giải pháp tạm thời, dài hạn được đưa ra nhưng thiếu vốn nên chưa triển khai được. Cty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đề xuất, căn cứ tình hình triển khai xây dựng dự án nâng cấp tuyến đường cao tốc PV-CG, Cty thấy rằng nguồn vốn thực hiện mở rộng, nâng cấp còn dư 1.500 tỷ đồng. Với số vốn dư này cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu vốn cải tạo, xây dựng đoạn tuyến trên. Do vậy, Cty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đề xuất và cam kết thực hiện dự án trong vòng 15 tháng.
Hãng RIA Novosti, sáng nay 10/10, dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khi tăng tốc để xuất phát từ sân bay Khmeimim (Syria) để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, chiếc Su-24 đã trượt ra bên ngoài đường băng. Thông báo cũng khẳng định, tổ lái Su-24 thiệt mạng do không có thời gian phóng ghế thoát hiểm. Dữ liệu sơ bộ cho thấy, sự cố kỹ thuật có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn trên. (Xem chi tiết)
Ngày 10/10 là kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên song Chủ tịch đảng này ông Kim Jong-un đã vắng bóng 3 ngày kể từ sau lần xuất hiện gần nhất tại một phiên họp của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 7/10. Theo Đài KBS, năm nay, truyền thông Triều Tiên không đưa tin về sự kiện Chủ tịch Kim Jong-un viếng cung Thái Dương Kumsusan, một trong số các sự kiện thường niên diễn ra vào ngày thành lập đảng. Cung Thái Dương Kumsusan là nơi an nghỉ của hai cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung và Kim Jong-il, ông và cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.  (Xem chi tiết)
Theo Reuters, ngày 10/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cáo buộc Mỹ giả vờ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, và cố tình giảm thiểu các cuộc không kích nhằm cho phép các nhóm phiến quân từ Iraq tràn sang Syria để làm chậm bước tiến của quân đội Syria. Tuyên bố mới này của Moskva lại cho thấy căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuyên bố của Thiếu tướng Konashenkov nêu rõ số lượng các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq đã giảm đáng kể trong tháng Chín vừa qua, thời điểm các lực lượng Syria dưới sự yểm trợ của không quân Nga bắt đầu giành lại tỉnh Deir al-Zor. Cũng theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, hiện quân đội Syria đang trong nỗ lực đánh bật IS ra khỏi thành phố al-Mayadin, Đông Nam tỉnh Deir al-Zor. Tuy nhiên, với việc thường xuyên có thêm các tay súng phiến quân vượt biên tràn vào Syria, nỗ lực đánh bật IS của quân đội Syria sẽ càng khó khăn hơn.

Cháy rừng ở California dữ dội nhất trong lịch sử

10-10-2017 - 16:28 PM | Tài chính quốc tế

Ít nhất 10 người thiệt mạng, hơn 1.500 ngôi nhà, công ty và các công trình khác đã bị phá hủy khi có hơn 14 vụ cháy rừng hoành hành tại 8 hạt ở phía Bắc bang California – Mỹ hôm 9-10.

Phòng Cảnh Sát Trưởng hạt Sonoma cho biết có 7 trường hợp thiệt mạng liên quan tới đám cháy cuối ngày 9-10 (giờ địa phương).


Cháy rừng dữ dội tại hạt Sonoma. Ảnh: AP
Cháy rừng dữ dội tại hạt Sonoma. Ảnh: AP
Một người phát ngôn của cơ quan cứu hỏa California sau đó cho hay có thêm 2 người đã thiệt mạng trong vụ cháy Atlas ở hạt Napa trong khi 1 người khác chết trong vụ cháy ở Redwood Valley, hạt Mendocino. Khoảng 20.000 người được yêu cầu sơ tán và 50.000 người sống trong cảnh mất điện.
Một ngôi nhà ở TP Santa Rosa bị thiêu rụi. Ảnh: AP
Một ngôi nhà ở TP Santa Rosa bị thiêu rụi. Ảnh: AP
Thống đốc Jerry Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các hạt Napa, Sonoma và Yuba khi sức tàn phá rộng lớn chỉ trong vài giờ khiến vụ cháy trở thành một trong những vụ tồi tệ nhất lịch sử bang California. Khoảng 14 đám cháy bao phủ khu vực rộng 230 km2.

Cảnh đổ nát trong vụ hỏa hoạn ở Napa. Ảnh: AP
Cảnh đổ nát trong vụ hỏa hoạn ở Napa. Ảnh: AP
Số người chết có thể còn tăng lên hơn nữa trong khi hoạt động tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Giám đốc cứu hỏa California Ken Pimlott cho biết: "Tối 8-10, khoảng 22 giờ (giờ địa phương) gió mạnh 80 km/giờ đến 96 km/giờ nổi lên khắp miền Bắc của bang làm bùng phát các đám cháy".

Nhiều căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: AP
Nhiều căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: AP
Đáng chú ý, vụ cháy Tubbs gần TP Santa Rosa thiêu rụi khu vực rộng hơn 141 km2 lúc 6 giờ 40 phút hôm 9-10 (giờ địa phương). Trong khi đó, theo nhà chức trách, một đám cháy lớn khác ở hạt Napa lan rộng khoảng 101 km2.

Một tòa nhà thương mại bị thiêu hủy hoàn toàn trong vụ cháy ở TP Santa Rosa. Ảnh: AP
Một tòa nhà thương mại bị thiêu hủy hoàn toàn trong vụ cháy ở TP Santa Rosa. Ảnh: AP
Bang Bắc California đã chứng kiến nhiều vụ cháy có sức tàn phá khủng khiếp, trong đó đám cháy gây thương vong nhiều thứ hai ở bang California là vụ cháy vào tháng 10-1991 ở Oakland Hill khiến 25 người thiệt mạng. Đây cũng là vụ cháy có sức tàn phá nặng nề nhất khiến 2.900 tòa nhà bị phá hủy.
Người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Santa Rosa. Ảnh: Daily Mail
Người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Santa Rosa. Ảnh: Daily Mail
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nghệ sĩ Jeff Frost đã chứng kiến ​​những đợt cháy rừng lan khắp Bờ Tây với tần suất và cường độ ngày càng tăng. Ông Frost phát biểu: "Cháy rừng là một phần của tự nhiên nhưng các nhân viên cứu hỏa lâu năm nói rằng chưa bao giờ chứng kiến hỏa hoạn khủng khiếp như thế này".

Đám cháy sáng rực một khu vực trong đêm. Ảnh: Twitter
Đám cháy sáng rực một khu vực trong đêm. Ảnh: Twitter
Mùa cháy rừng cũng bắt đầu sớm hơn và kết thúc trễ hơn, trung bình kéo dài hơn 78 ngày so với năm 1970. Hôm 9-10 là vào cuối mùa cháy, những vụ cháy rừng ở các hạt Sonoma và Napa đã thiêu rụi hàng trăm ngàn km2 dẫn đến cuộc các sơ tán quy mô lớn. Khoảng 2 giờ (giờ địa phương), văn phòng cảnh sát hạt Sonoma thuộc TP Santa Rosa đã ra lệnh sơ tán một số khu vực ở Windsor.

Nhân viên cứu hỏa cố khống chế đám cháy. Ảnh: AP
Nhân viên cứu hỏa cố khống chế đám cháy. Ảnh: AP
Cô Jen Ancic, 31 tuổi, bỏ chạy cùng hai đứa con trai nhỏ và bạn trai, cho biết: "Cả thị trấn chìm trong biển lửa. Điều này thật điên rồ". Cô Ancic cho rằng cháy rừng trên núi không hiếm nhưng cảnh tượng khủng khiếp này chưa bao giờ xảy ra ở Santa Rosa.

Theo Xuân Mai
Người Lao động

Cảnh sát đặc nhiệm Mỹ đã chạy chân đất, ập vào phòng hung thủ xả súng ở Las Vegas thế nào?

Ngọc Anh |
Cảnh sát đặc nhiệm Mỹ đã chạy chân đất, ập vào phòng hung thủ xả súng ở Las Vegas thế nào?
4 cảnh sát của Las Vegas - những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm và ngăn chặn hung thủ trong vụ xả súng ở Las Vegas vừa qua. Ảnh: CBS

Đội cảnh sát đặc nhiệm Mỹ đã tiết lộ hành trình ập vào phòng của hung thủ Paddock trong vụ xả súng ở Las Vegas mới đây. Tất cả diễn ra như trong một bộ phim hành động của Holywood.



Một nhóm 4 cảnh sát Las Vegas – gồm 2 cảnh sát K-9 (chuyên thực hiện nhiệm vụ với chó nghiệp vụ), một điều tra viên và một cảnh sát đặc nhiệm SWAT đã cùng tức thời có mặt tại khách sạn Mandalay Bay vào ngày 1/10 khi hung thủ Stephen Paddock đang xả súng vào đám đông 22 nghìn người đi xem hòa nhạc.
"Tôi nghĩ 4 cảnh sát này đã ngăn chặn được hàng nghìn cái chết tiếp theo, đó là một điều quan trọng mà công chúng Mỹ cần hiểu", cảnh sát trưởng hạt Clark, ông Joseph Lombardo trả lời trong chương trình "60 phút" của kênh CBS hôm 8/10.
Tăng tốc tới hiện trường
Kể lại quá trình tìm diệt hung thủ Paddock trong chương trình của đài CBS, điều tra viên Matthew Donaldson cho biết, khi đó anh đang làm một việc giấy tờ thì bộ đàm phát ra thông báo có một kẻ xả súng đang hoạt động. Ngay lập tức, anh nhảy vào xe ô tô và lái xe 15 km đến ngay khách sạn Mandalay Bay.
Khi chỉ còn cách Mandalay Bay vài tòa nhà, anh đã xuống xe và chạy bộ. Khi đã vào bên trong sòng bài, anh đã tháo luôn cả đôi ủng cao bồi mà mình đang đi vì chúng làm đau chân anh.
"Với đôi chân trần, tôi chạy nhanh hơn và chiến đấu hiệu quả hơn", Donaldson nói.
Cách không xa Mandalay Bay, hai cảnh sát K-9 là Dave Newton và Joshua Bitsko đang huấn luyện các chú chó nghiệp vụ của mình thì cũng nhận được thông báo về kẻ xả súng qua bộ đàm.
"Tôi chỉ kịp hét lên với các đồng đội rằng ‘Đi thôi. Có một tên xả súng đang hoạt động", Bitsko nhớ lại.
Bitsko và Newton cùng tới hiện trường vụ thảm sát. Ở đây, họ gặp cảnh sát đặc nhiệm Levi Hancock. Hancock được trang bị thuốc nổ. Họ cùng tiến lên tầng 32 sau khi các đồng nghiệp khác chắc chắn rằng thủ phạm ở tầng này. Bitsko cho biết, khi đó anh đã nghĩ rằng rất có thể có nhiều hơn một thủ phạm.
Vào chính thời điểm đó, một nhân viên an ninh của khách sạn Mandalay Bay là Jesus Campos đã đi kiểm tra tầng 32 vì chuông báo cháy kêu vang. Khi Campos tiến đến cửa phòng của Paddock, hung thủ đã quay súng bắn qua cửa phòng và làm bị thương Campos. Cảnh sát cho biết, khi Campos tiếp cận cửa phòng thì Paddock tạm dừng việc bắn vào đám đông.
Khẩn trương trong im lặng
Khi đội 4 người cảnh sát tìm được cầu thang dẫn tới hành lang có phòng của Paddock, họ phát hiện cửa vào hành lang đã bị khóa bởi một mẩu kim loại gắn ốc vít.
"Paddock đã dự liệu trước rằng cảnh sát sẽ tiến vào bằng cửa đó và hắn đã tìm cách khóa chặt", Bitsko nhận định.
"Cảnh sát đặc nhiệm Hancock đã dùng một thanh sắt để nậy cửa", Newton kể.
Khi cánh cửa được mở, họ nhìn ra ngay cánh cửa phòng với nhiều vết đạn lỗ chỗ của Paddock. Ngay cạnh đó là một xe phục vụ phòng, trên xe có gì đó màu đen và có dây ở phía dưới cửa. "Tôi đã nghĩ có thể đó là một cái bẫy và nó sắp nổ tung", Newton nhớ lại.
Nói về cánh cửa phòng của Paddock, Newton cho biết: "Trông nó [thủng lỗ chỗ] như miếng phô mai Thụy Sĩ vậy".
Đội cảnh sát đã phải đặt thuốc nổ để phá cửa phòng một cách rất thận trọng để không bị hung thủ phát hiện.
"Nhanh lên, nhanh lên, nhưng phải thật nhẹ nhàng", Newton nhớ lại anh đã nói câu này khi đó.
Trước khi cánh cửa nổ tung, 4 người cảnh sát không hề biết Paddock ở vị trí nào trong phòng. Bitsko cho biết tình hình lúc đó giống như "một trò trốn tìm chết người".
"Tôi nhớ là lúc đó đã thầm ước giá mà có chú chó nghiệp vụ đi cùng, vì có nó dẫn đường sẽ rất tốt", Bitsko nói.
Tiếng kêu đồng hồ báo động đếm ngược của thiết bị nổ vang lên. Cánh cửa đã được mở, cả nhóm tràn vào phòng có hung thủ xả súng.
Bên trong căn phòng, các cảnh sát tìm thấy nhiều dụng cụ dùng cho súng máy, nhiều điện thoại và laptop, cùng rất nhiều súng đạn, và cả… thi thể của hung thủ Paddock. Hắn đã tự kết liễu mình trước khi bị hạ gục.
"Căn phòng toàn mùi thuốc súng", Bitsko nhớ lại.
Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 23 khẩu súng trong căn phòng khách sạn, cả những tờ giấy nháp tính toán hướng đi của các viên đạn từ cửa sổ phòng khách sạn xuống khu vực có đám đông bên dưới.
Cho tới nay, cảnh sát đã thu thập được 1.000 đầu mối, nhưng vẫn chưa thể xác định động cơ xả súng của Paddock là gì. Hung thủ là một người chưa từng có tiền án tiền sự.
"Hắn có các hộp dụng cụ và công cụ để chạy dây cho hệ thống giám sát của mình. Những thứ hắn đã sắp xếp, chắc hẳn phải mất cả ngày để hoàn thành", Bitsko nói.
Cảnh sát tiết lộ video tiếp cận kẻ tấn công Las Vegas

Bị "chiếu tướng" bởi đối thủ mạnh nhất, Nga chuẩn bị đáp trả?

08:16' 10/10/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - NATO hôm qua (9/10) đã chính thức thiết lập một lực lượng đa quốc gia mới đóng tại Rumani với mục đích nhằm đối phó với Nga ở sườn phía đông của liên minh quân sự này đồng thời kiểm soát sự hiện diện quân sự của Nga ở Biển Đen sau vụ điện Kremlin sáp nhập Crimea năm 2014.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Lực lượng đa quốc gia sẽ bao gồm binh sĩ đến từ 9 quốc gia NATO và có quân số lên tới 4.000 người. Đội quân này sẽ kết hợp với lực lượng 900 binh sĩ của Mỹ đã được triển khai đến Rumani trước đó. Kế hoạch của NATO còn bao gồm hoạt động tăng cường triển khai các vũ khí không quân và hải quân, giúp lực lượng đa quốc gia sở hữu năng lực mạnh hơn.
“Mục đích của chúng tôi là hòa bình chứ không phải chiến tranh”,Tổng thống Rumani Klaus Iohannis đã tuyên bố như vậy trước cuộc họp của các nghị sĩ trong liên minh NATO ở Bucharest.
“Chúng ta không phải là một mối đe dọa đối với Nga. Nhưng chúng ta cần đối thoại trong tư thế có sức mạnh và khiến họ phải nhụt chí”, ông Klaus Iohannis đã nói như vậy trước khi bay đến căn cứ quân sự Craiova ở phía đông nam Rumani.
Tại căn cứ, khi quân nhạc nổi lên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đứng bên cạnh Tổng thống Iohannis đã có bài phát biểu trước các quân nhân trước khi duyệt vũ khí và phượng tiện quân sự của lực lượng đa quốc gia vừa được thành lập.
“Chúng ta đang phát đi một thông điệp rất rõ ràng: NATO ở đây, NATO mạnh và NATO đoàn kết”, Tổng thư ký Stoltenberg tuyên bố như vậy với các binh sĩ đến từ Ba Lan, Rumani, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
“Ở đây, ở Rumani, sư đoàn đa quốc gia của chúng ta đã chính thức ra đời. Chúng ta cũng đang chứng kiến liên minh NATO tăng cường sự hiện diện ở Biển Đen. Hoạt động triển khai của chúng ta là một câu trả lời trực tiếp cho những hành động gây hấn của Nga ở Ukraine. Các hành động của NATO chỉ mang tính phòng thủ, hợp lý và hoàn toàn phù hợp với các cam kết quốc tế của chúng ta“, vị lãnh đạo cao nhất của NATO nhấn mạnh.
Ông Stoltenberg tiếp tục bày tỏ, các thành viên của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương “rất lo ngại trước hoạt động tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga ở các đường biên giới của chúng ta và sự thiếu minh bạch của Nga trong các cuộc tập trận như cuộc tập trận Zapad 2017”.
“Nga là láng giềng của chúng ta. Nga đang ở đây. Chúng ta không muốn cô lập Nga. NATO không muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Các hành động của chúng ta là nhằm ngăn chặn chứ không phải kích động xung động”, Tổng thống thư ký NATO cho biết trong bài phát biểu trước lực lượng đa quốc gia mới.
Chi tiết về lực lượng vừa được lập ra ngay sát sườn Nga không được công bố. Theo một số thông tin cơ bản, ngoài việc được đóng góp binh sĩ từ 10 quốc gia thành viên NATO, lực lượng mới có sự triển khai cả trên đất liền, trên không và trên biển. Đội quân này sẽ đóng tại một căn cứ gần thành phố phía nam Craiova của Rumani. Ngoài Rumani, Ba Lan là nước đóng góp nhiều quân nhất cho lực lượng mới. Bulgaria, Italia và Bồ Đào Nha sẽ huấn luyện cùng với lực lượng ở Craiova, trong khi Đức dự kiến cũng đóng góp cho lực lượng mới. Ngoài các chuyến tuần tra trên Biển Đen định kỳ, lực lượng đa quốc gia sẽ tăng cường sự hiện diện hàng hải bằng nhiều chuyến thăm hơn nữa đến các cảng của Rumani và Bulgari cũng như tăng cường tập trận và huấn luyện.
Một số quốc gia Đông Âu được cho là còn muốn NATO triển khai hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo mới, cụ thể là trên lãnh thổ Rumani, như một phần của chính sách đối phó của liên minh quân sự phương Tây đối với Nga.
Moscow chắc chắn sẽ lo ngại và bất an trước bước đi mới nhất của NATO nói trên bởi động thái này được tiến hành trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và NATO đang rơi vào một cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất từ trước đến nay kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát. Sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea, NATO đã tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Moscow. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ra sức cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình ở Ukraine. Bất chấp việc Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên, NATO vẫn đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của mình tại các quốc gia nằm sát biên giới với Nga như Ba Lan, một số quốc gia vùng Baltic thuộc Liên xô cũ như Latvia, Lithuania và Estonia.
Việc NATO tiến sát đến biên giới Nga đi ngược lại những cam kết mà liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đưa ra trong Dự luật Nga-NATO. Dự luật này quy định liên minh quân sự phương Tây không được phép triển khai một số lượng binh lính đáng kể đến lãnh thổ của các nước thành viên NATO mới nằm sát Nga. Những bước đi của NATO khiến Nga không thể ngồi yên. Moscow chắc chắn sẽ có hàng loạt biện pháp để đáp trả.
Kiệt Linh (tổng hợp)

Bị dọa liệt vào hạng khủng bố, lực lượng Iran muốn "dạy cho Mỹ bài học mới"

Thi Anh |
Bị dọa liệt vào hạng khủng bố, lực lượng Iran muốn "dạy cho Mỹ bài học mới"
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC). Ảnh: AP

Lãnh đạo IRGC Mohammad Ali Jafari cũng khẳng định sẽ coi lực lượng Mỹ ngang hàng với nhóm khủng bố IS.

Theo hãng thông tấn Iran ISNA, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) mới đây vừa tuyên bố: Đã tới lúc dạy cho người Mỹ "bài học mới". Phát ngôn được đưa ra sau khi có thông tin Washington dự định coi lực lượng này là một tổ chức khủng bố.
Phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Iran Masoud Jazayeri cho rằng, chính quyền Mỹ "chỉ hiểu những tiếng chửi thề" và cần "những cú shock" để nhận ra "định nghĩa mới về quyền lực trên thế giới".
Trước đó, phát ngôn viên chính phủ Iran Mohammad Baker đã nhấn mạnh: Việc Mỹ kêu gọi định danh lực lượng IRGC là khủng bố đồng nghĩa với việc chính Washington đang tài trợ cho khủng bố. Lãnh đạo IRGC Mohammad Ali Jafari cũng cam kết sẽ coi lực lượng Mỹ ngang hàng với nhóm khủng bố IS.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran thì cảnh báo rằng: Tehran sẽ có những phản ứng "cứng rắn và quyết liệt".
Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tới việc coi lực lượng IRGC là một nhóm khủng bố. WaPo đưa tin, trong tuần tới, ông Trump cũng tính tới việc "rút khỏi" thỏa thuận hạt nhân với Iran để theo đuổi một chiến lược cứng rắn hơn. Theo WaPo, ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 12/10,
theo Thời đại

Việt Nam đăng cai tổ chức Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ chủ trì tổ chức cuộc thi với sự tham gia của 30 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt đề án tổ chức Olympic Vật lý châu Á (APhO) lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam. APhO 2018 sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 5/5 đến 15/5/2018.
Khoảng 30 đoàn đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ thể hiện tài năng. Mỗi đoàn có 8 học sinh và 2 người phụ trách. 60 quan sát viên khoa học, 60 khách đi cùng đoàn các nước và 17 khách mời quốc tế sẽ đến Việt Nam tham dự cuộc thi.
Ban chỉ đạo quốc gia APhO 2018 do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban, Thứ trưởng làm Phó trưởng ban, Cục trưởng Quản lý chất lượng của Bộ và Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội làm Ủy viên thường trực. Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức.
Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam sẽ tổ chức đón, tiễn các đoàn và khách mời tham dự; hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh; tổ chức soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi, công bố kết quả và trao huy chương, giấy khen cho thí sinh đoạt giải theo Quy chế APhO.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải tổ chức ăn, ở đi lại cho các đoàn dự thi và những người tham gia, bảo đảm an toàn; chuẩn bị các dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động APhO 2018...
Việt Nam từng nhiều lần đăng cai tổ chức Olympic quốc tế các môn Toán, Sinh, Hóa... 
Lan Hạ

Sự sống chỉ là sản phẩm của toán học?

  • 9 giờ trước

Bản quyền hình ảnh Science Photo LibraryWe can now simulate entire galaxy clusters
Image caption El universo funciona con una precisión tal, que despierta suspicacias.
Có một lập luận được đưa ra về Vũ trụ, theo đó Vũ trụ có vẻ như vận hành trên những đường toán học, giống như từ một chương trình máy tính.
Một số nhà vật lý học nói rằng cuối cùng thì thực tế có lẽ chẳng phải là gì hết ngoài toán học.
Max Tegmark từ Viện Công nghệ Massachusetts lập luận rằng đây chỉ là thứ mà chúng ta nhận được nếu như các định luật vật lý được dựa trên một thuật toán được điện toán hóa.
Tuy nhiên, lập luận đó có vẻ như loanh quanh.
Phát hiện sóng radio lạ ngoài vũ trụ
Nasa muốn 'ném thiên thạch' về phía Trái Đất
Sóng sát thủ nuốt chửng tàu thuyền trên đại dương
Nếu như các trí tuệ siêu việt đang vận hành các môi trường giả lập của chính thế giới "thực sự" của họ, thì họ có thể phải dựa trên những nguyên tắc vật lý của chính vũ trụ mà họ đang tồn tại, giống như chúng ta phải tuân theo các nguyên tắc vật lý trong vũ trụ của chúng ta vậy.
Trong trường hợp đó, lý do khiến vũ trụ của chúng ta là dạng thế giới hình thành từ toán học sẽ không phải là vì nó được vận hành trên một máy tính, mà bởi thế giới "thực sự" cũng tồn tại như vậy.
Ngược lại, các môi trường giả lập không phải là được dựa trên các nguyên tắc toán học. Chẳng hạn như chúng có thể được dựng lên để hoạt động một cách ngẫu nhiên.
Điều đó dẫn đến những kết quả mạch lạc hay không là điều chưa rõ ràng, nhưng vấn đề ở đây là chúng ta không thể dùng bản chất toán học của Vũ trụ để suy diễn ra bất kỳ điều gì về "thực tế".
Tuy nhiên, dựa trên nghiên cứu riêng của mình về vật lý cơ bản, James Gates từ Đại học Maryland cho rằng có một lý do cụ thể để nghi ngờ rằng các định luật vật lý được định ra bởi một máy tính giả lập.
Gates nghiên cứu vật chất ở mức các hạt hạ nguyên tử như quark, các cấu thành proton và neutron trong hạt nhân nguyên tử.
Ông nói các định luật kiểm soát cách phản ứng của các hạt này hóa ra có các đặc tính giống với các mã code chỉnh sửa lỗi trong máy tính. Vậy có lẽ những định luật này thực sự là các mã code máy tính chăng?
Có thể là vậy.
Mà cũng có thể là cách diễn giải theo đó cho rằng các định luật vật lý này chính là các mã code chỉnh sửa sai sót chỉ là một ví dụ mới nhất về cách thức chúng ta thường áp dụng để diễn giải tính tự nhiên của nền tảng các công nghệ tân tiến của chúng ta.
Bản quyền hình ảnh Science Photo LibraryAt its root the Universe may be mathematics
Image caption Xét về gốc rễ, rất có thể Vũ trụ chỉ là sản phẩm toán học
Đã từng có lúc các hệ thống cơ học theo lý thuyết của Newton dường như khiến cho Vũ trụ có thể được diễn giải là một cỗ máy cơ khí, và trong thuở bình minh của thời đại máy tính, di truyền học được coi là một dạng mã code kỹ thuật số với chức năng lưu trữ và thể hiện. Chúng ta có thể chỉ đơn thuần là đã lo lắng quá mức về các định luật vật lý mà thôi.
Có vẻ như sẽ cực kỳ khó khăn, nếu không nói là không thể, trong việc tìm ra những bằng chứng thuyết phục cho thấy chúng ta đang sống trong một môi trường giả lập.
Lý do là bởi nếu môi trường giả lập mà chúng ta đang tồn tại ở trong là hoàn hảo, không phạm phải lỗi sai sót nào, thì ta khó lòng thực hiện được một thử nghiệm cho kết quả ngược lại.
Khi đàn sói xám làm bá chủ rừng Yellowstone
Bọ hung, từ huyền thoại đến đời thực
Lịch sử nhân loại dưới tán cây bồ đề
Nhà vật lý thiên văn từng đoạt giải Nobel George Smoot cho rằng chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được điều đó, đơn giản là bởi tâm trí của chúng ta không sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ đó.
Sau hết, bạn thiết kế ra các mẫu trong một môi trường giả lập nhằm khiến nó hoạt động theo các quy tắc bạn đề ra chứ không phải để lật đổ bạn.
Điều này có thể là giới hạn mà chúng ta không thể nghĩ cách để vượt ra khỏi giới hạn đó được.
Tuy nhiên, có một lý do sâu sắc hơn về việc có lẽ vì sao mà chúng ta không nên lo lắng quá mức về ý nghĩ cho rằng chúng ta chỉ là những đối tượng bị điều khiển bởi một hệ thống máy tính khổng lồ. Bởi đó là điều mà một số nhà vật lý học tin rằng đó chính là cách mà thế giới 'thật' tồn tại.
Bản thân thuyết lượng tử đang ngày càng được diễn giải bằng các thuật ngữ tin học và máy tính. Một số nhà vật lý cảm giác rằng ở mức độ căn bản nhất thì thế giới tự nhiên không phải là thuần túy toán học mà là thuần túy thông tin: các bit, giống như các số 1 và số 0 của máy tính.
Theo quan điểm này, tất cả những gì xảy ra, từ các hoạt động tương tác của các hạt căn bản trở đi, đều là một dạng điện toán hóa.
"Vũ trụ có thể được coi như một máy tính lượng tử khổng lồ," Seth Lloyd từ Viện Công nghệ Massachusetts nói. "Nếu nhìn vào 'phần ruột' của Vũ trụ - tức cấu trúc vật chất ở quy mô nhỏ nhất - thì phần này không có gì ngoài những bit [lượng tử] trong các hoạt động kỹ thuật số cục bộ."
Đây chính là điểm trọng yếu. Nếu thực tế chỉ là thông tin, thì chúng ta không còn là 'thực' bất kể chúng ta có sống trong môi trường giả lập hay không. Bởi dù có thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là những chuỗi thông tin.
Bản quyền hình ảnh Science Photo LibraryThe quantum world is fuzzy and undetermined
Tiếp nữa, có gì khác nhau không giữa việc các thông tin được lập trình bởi thế giới tự nhiên hay bởi các đấng tạo hóa có trí tuệ siêu việt? Cũng thế thôi, chẳng có gì quan trọng nếu có sự khác biệt - ngoại trừ việc nếu không phải là chúng ta được thế giới tự nhiên sinh ra thì các đấng tạo hóa về mặt lý thuyết có thể can thiệp được vào môi trường giả định mà chúng ta đang tồn tại, thậm chí có thể 'tắt' nó đi. Chúng ta sẽ có cảm giác thế nào về chuyện đó?

'Hãy sống tốt'

Tegmark, nhà vũ trụ học vô cùng quan tâm tới khả năng này, cho rằng chúng ta tốt hơn cả là hãy bước ra và làm những điều thú vị với cuộc sống của mình, để đề phòng khả năng các đấng tạo hóa nhìn vào và thấy chán về những điều buồn tẻ mà chúng ta làm.
Những nơi nguy hiểm chết người nhất trên Trái Đất
Các trận lở đất khủng khiếp không phải luôn chỉ gây hại?
Giải mã các quái vật trong Thần Thoại Hy Lạp
Sau hết, rõ ràng là có những lý do để người ta muốn có cuộc sống thú vị hơn thay vì bị xóa sổ. Nhưng nó lại vô tình phản bội một số vấn đề của nguyên lý tổng thể.
Ý tưởng cho rằng các đấng tạo hóa siêu nhiên nói rằng "À kìa, thứ này hoạt động dở quá - thôi thì cho nó nghỉ luôn rồi làm cái mới" là câu đùa khôi hài trong thuyết hình người. Giống như bình luận của Kurzweil về một dự án học đường, chuyện hài này tưởng tượng ra các 'đấng tạo hóa' của chúng ta là những bạn trẻ tuổi teen bồng bột với các bộ Xbox trong tay.
Bản quyền hình ảnh Harald Ritsch/Science Photo LibraryOur Universe can be thought of as a quantum computer
Image caption Vũ trụ của chúng ta có thể giống như một cỗ máy tính lượng tử
Việc thảo luận về ba khả năng mà Bostrom nêu ra liên quan tới thứ tương tự như thuyết duy ngã. Đó là một nỗ lực nhằm nói một cách sâu sắc về Vũ trụ bằng cách ngoại suy từ những gì mà nhân loại trong thế kỷ 21 đã biết.
Lập luận được đưa ra là: "Chúng ta làm ra các trò chơi điện toán. Hẳn là các sức mạnh siêu nhiên cũng làm được, chỉ có điều họ làm ở mức tuyệt hảo."
Châu Âu, ngôi nhà một thời của loài rùa khổng lồ
Tê tê, loài vật bị săn lùng nhất thế giới
Cua dừa: 'Tên cướp cạn' trên biển
Trong nỗ lực tưởng tượng ra xem các trí tuệ siêu việt có thể làm gì, hay thậm chí các trí tuệ đó gồm những gì, chúng ta không có mấy lựa chọn ngoài việc phải bắt đầu từ chính chúng ta.
Rõ ràng là không có chuyện tình cờ khi nhiều người ủng hộ ý tưởng về ''vũ trụ giả lập" thừa nhận rằng họ khi còn trẻ là các fan cuồng nhiệt của khoa học viễn tưởng. Điều này tạo cảm hứng khiến họ bay bổng trí tưởng tượng để nhìn vũ trụ từ khung cửa sổ của tàu không gian trong phim viễn tưởng.
Elon Musk hầu như chắc chắn không tự nhủ với bản thân rằng những người mà ông nhìn thấy xung quanh, gồm cả bạn bè và gia đình ông, chỉ là do máy tính tạo nên bằng những dòng dữ liệu được nhập vào hệ thống.
Ông không làm vậy một phần bởi chuyện lưu giữ ý tưởng đó trong đầy một thời gian dài là điều không thể.
Quan trọng hơn nữa, chúng ta đều hiểu một cách sâu sắc rằng ý niệm về thực tế chỉ thực sự có giá trị khi đó là thực tế mà mà ta trải qua chứ không phải là thứ thế giới nào đó 'đứng đằng sau'.
Tuy vậy, không có gì mới mẻ trong việc hỏi cái gì 'đứng đằng sau' vẻ bề ngoài và những cảm xúc mà chúng ta trải nghiệm. Các nhà triết học đã làm vậy trong hàng thế kỷ rồi.
Plato tự hỏi sẽ ra sao nếu thực tế mà chúng ta nhận được lại giống như bóng đen đổ lên những bức vách trong hang. Immanuel Kant khẳng định rằng trong lúc có thể có một số 'thứ ở bên trong chính nó' nằm dưới vẻ ngoài mà chúng ta nhìn thấy, nhưng chúng ta không bao giờ biết được thứ đó. René Descartes chấp nhận rằng 'Tôi nghĩ, cho nên tôi tồn tại', rằng khả năng suy nghĩ chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định việc chúng ta tồn tại.
Nhưng cho tới khi ta có thể chứng minh được rằng nêu ra được những khác biệt giữa những điều chúng ta trải nghiệm và những điều 'thực tế' dẫn đến sự khác biệt có thể thể hiện ra trong điều mà chúng ta có thể quan sát hoặc làm được, thì nó không làm thay đổi quan niệm của chúng ta về thực tế theo cách thức có ý nghĩa.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Earth.
Đây là phần 3 trong bài nghiên cứu gồm 3 phần của tác giả Philip Ball.
Xem đầy đủ:
Phần 1: Chúng ta sống thật hay sống ảo?
Phần 2:Chúng ta có bị thế lực nào điều khiển không?
Phần 3:Cuộc sống chỉ là sản phẩm của toán học?

Bí ẩn lỗ đen và giả thiết mới về sự sinh ra vũ trụ

TPO - Thông thường, chúng ta vẫn tin rằng, vũ trụ được sinh ra từ khoảng 13 tỷ năm về trước do vụ nổ “Big Bang” nổi tiếng Nhưng tại sao vụ nổ lại xảy ra và trước đó là gì? Hai nhà khoa học đến từ Trung tâm Không gian của Viện Vật Lý Astro (ASC FIAN), Vladimir Lukash và Vladimir Strokov tin rằng, câu trả lời có thể là một lỗ đen.
Trong hố đen ẩn chứa nhiều điều bí ẩn
Trong hố đen ẩn chứa nhiều điều bí ẩn
Bí ẩn và bất ngờ
Gần như không thể có được bất kỳ thông tin xác thực nào về lỗ đen, bởi vì năng lượng sức hút của nó rất lớn, thậm chí các hạt ánh sáng - photon – cũng không thể thoát ra khỏi được. Theo các nhà khoa học, có một vùng bên trong lỗ đen được gọi là dị điểm, nơi không có không gian cũng như thời gian, tỷ trọng có thể lên đến vô cùng.
Giả sử vũ trụ sinh ra từ dị điểm đó. Tức là, trước đó có một điểm nhất định không có bất kỳ thông số vật lý nào quen thuộc với chúng ta. Nhưng rồi có một vụ nổ, và vũ trụ bắt đầu được tính từ đó. Vậy thì, nếu ban đầu không có gì, thì vụ nổ bắt nguồn từ đâu?
Tiến sĩ Khoa học vật lý và toán học Vladimir Lukash, Trưởng môn lý thuyết  vật lý học thiên thể ASC FIAN, và đồng nghiệp của ông Vladimir Strokov quyết định mô phỏng tình huống để có thể quan sát khu vực dị điểm và xem những gì sẽ xảy ra ở đó.
Tiến sĩ Lukash nói: "Tất nhiên, như trước đó, không thể ngay lập tức vào trong đối tượng thiên văn này. Nhưng chúng tôi đã theo dõi được quá trình đi của các photon qua các khu vực dị điểm này, nơi không áp dụng lý thuyết cổ điển của thuyết tương đối, mà trên mô hình toán học."
“Điều gì đã xảy ra? Hóa ra những vật chất vào được bên trong lỗ đen từ khu vực của chúng tôi đã chuyển thành một lượng năng lượng khổng lồ của lực hấp dẫn, tạo ra một vũ trụ mới ở phía bên kia của lỗ”. Ông Vladimir Lukash nói:  "Hiệu ứng tạo ra hạt trong các trường lực khác nhau, bao gồm cả trọng lực, được gọi là vật lý".
"Khi một ngôi sao bị hút vào lỗ đen, đã sinh ra một trường lực hấp dẫn rất mạnh và là nguyên nhân sản sinh ra các phân tử. Và sau đó, kể từ khi nở ra, quá trình vẫn tiếp tục và hút các nhiên liệu để biến nó thành một lượng lớn”.
Có thể sẽ được gặp người ngoài hành tinh trong lỗ đen 
Phát hiện này giúp làm sáng tỏ nguồn gốc của vũ trụ của chúng ta. Nó chỉ ra rằng, vũ trụ là kết quả của một hình thể nhất định liên quan đến lực hút đã xảy ra từ hàng tỷ năm trước đây, chỉ là một bong bóng được “thổi lên” từ một lỗ đen.
Đồng tác giả nghiên cứu, Vladimir Strokov đã đưa ra lời giải thích đơn giản hóa: "Như vậy, chúng ta đang ở phía bên kia của lỗ đen. Một số vũ trụ khác, không biết đến chúng ta”.
Lý thuyết Big Bang không bị loại bỏ, nhưng nguyên nhân sinh ra nó khác với quan điểm trước đây: nó không sinh ra từ một cú bùng nổ lớn của một dị điểm vô cùng đặc, vô cùng nóng, áp suất cực lớn, mà là kết quả lực tác động của các trường lực hấp dẫn mạnh mẽ, phát ra các phân tử từ mặt lỗ đen ở "phía chúng ta". Hơn nữa, theo ông Vladimir Strokov, vũ trụ mới hình thành bắt đầu mở rộng theo các nguyên tắc vũ trụ.
Như vậy, không thể đưa ra lời giải thích nào xác đáng hơn giả thuyết cho rằng, lỗ đen có thể là một điểm chuyển tiếp trong vũ trụ song song. Tất nhiên, chúng ta không thể tiếp cận bất kỳ điểm nào của lỗ đen để kiểm tra điều này. Tuy nhiên, những giả định này có thể được cho là khá quan trong khuôn khổ của lý thuyết khoa học.
Gần đây, một thành viên khác của Viện Nghiên cứu hạt nhân Vyacheslav Dokuchaev tại Moscow đưa ra một giả thuyết thực sự giật gân rằng, các lỗ đen siêu lớn có thể chứa không chỉ các hạt vi mô photon và proton - mà toàn bộ các hành tinh có thể xoay quanh một lỗ xung quanh dị điểm trung tâm trên một quỹ đạo ổn định trong lỗ đen. Đồng thời các hành tinh đó về nguyên tắc có thể có các phản ứng phức tạp giữa các hóa chất và do đó, có khả năng tồn tại sự sống như chúng ta.
Vì vậy, chúng ta có thể sẽ được gặp người ngoài hành tinh trong lỗ đen và ở “phía bên kia của nó”. Chúng ta không thể tìm ra họ cho dù họ sống ở đó bởi vì chúng ta không thể vào được bên trong lỗ đen, và mô hình máy tính được xây dựng bằng vật lý thiên văn vẫn chưa đủ hiện đại để cho chúng ta biết thêm chi tiết về cuộc sống của "thế giới khác".

Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân trên máy gia tốc: Cách tiếp cận của Việt Nam

10/11/2017 08:00 - Lê Xuân Chung
Trong lĩnh vực nghiên cứu về cấu trúc hạt nhân trên máy gia tốc nói riêng và vật lý hạt nhân nói chung, Việt Nam vẫn còn giữ khoảng cách so với nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, để có thể hội nhập và tiếp cận với trình độ nghiên cứu khoa học hiện đại, một trong những cách làm hiệu quả nhất mà Việt Nam có thể thực hiện là cử các nhà nghiên cứu tham gia những dự án khoa học lớn của khu vực và thế giới, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu.

 TS. Lê Xuân Chung trong thời gian tham gia dự án SEASTAR.

Từ một dự án quốc tế

Kể từ khi hạt nhân nguyên tử được Geiger và Marsden phát hiện năm 1909, nghiên cứu cấu trúc hạt nhân luôn thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. Trong khi hiểu biết của chúng ta về lực tương tác mạnh - lực quy định cấu trúc hạt nhân, vẫn còn chưa đầy đủ thì rất may mắn là sự phát triển của công nghệ máy gia tốc và kỹ thuật đo đạc đã đem lại cho chúng ta nhiều cơ hội nghiên cứu sâu hơn về cấu trúc hạt nhân.

Chúng ta có những cơ hội gì? Đó là việc cho phép tạo ra các hạt nhân có thời gian sống rất ngắn (cỡ ms) với chênh lệch số proton và neutron lớn, thường được gọi tắt là hạt nhân không bền. Kết quả nghiên cứu trên các hạt nhân này cho thấy sự tồn tại của những dạng cấu trúc (như cấu trúc vầng hào quang halo) khác biệt so với kết luận trước đó về hạt nhân có dạng hình cầu chặt. Vấn đề này đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc lực tương tác mạnh cũng như thành phần chính của nó. Để tìm được lời giải, các nhà khoa học cần phải đo đạc thêm các số liệu thực nghiệm rồi tiến hành phân tích lý thuyết trên những số liệu đó. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thí nghiệm, luôn có những thách thức về mặt khoa học như: làm thế nào để tạo ra và duy trì chùm hạt nhân không bền có cường độ đủ lớn khi tiết diện tạo thành các hạt nhân này và thời gian sống của chúng rất nhỏ, làm sao để có thể chế tạo thiết bị đo đạc đủ nhanh và nhạy nhằm ghi được các sự kiện tương tác của các hạt nhân mình quan tâm… Vì thế, nghiên cứu cấu trúc hạt nhân trên máy gia tốc hiện nay đòi hỏi trình độ khoa học và công nghệ rất cao cũng như sự kết hợp của nhiều ngành ở mức chuyên sâu, từ công nghệ gia tốc hạt, kỹ thuật đo đạc đến kỹ thuật chân không, điện tử, máy tính…

Nghiên cứu cấu trúc vi mô của hạt nhân trên những thiết bị hiện đại như máy gia tốc cần những nguồn đầu tư tài chính lớn và bền vững trong những giai đoạn dài, có thể kéo dài từ bốn đến 10 năm cũng như cần tập hợp được một đội ngũ đủ mạnh, đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp. Ví dụ, dự án EXL (Exotic nuclei studied in light-ion induced reactions – Nghiên cứu các hạt nhân lạ từ các phản ứng gây bởi ion nhẹ) tại Viện nghiên cứu ion nặng GSI (Đức) cần khoảng 10 năm kể từ những nghiên cứu tiền khả thi đến các thí nghiệm đầu tiên (dự kiến trong hai năm tới), với đầu tư ước tính từ sáu đến tám triệu USD, hay, một dự án nhỏ hơn, COCOTIER (Short-range correlations and isospin: Nghiên cứu isospin và tương quan trong phạm vi ngắn) của Viện nghiên cứu Các định luật cơ bản của vũ trụ (IRFU), thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Pháp, cũng cần đầu tư 400.000 USD trong thời gian bốn năm. Do đó, một trung tâm nghiên cứu riêng lẻ sẽ khó có thể đáp ứng hết các điều kiện cần và đủ này, và trên thực tế, ngay một số trung tâm lớn của nhiều cường quốc về vật lý hạt nhân cũng phải tiến hành mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và coi đó là xu hướng tất yếu để đạt được thành công. Khi đó, các nước tham gia thực hiện cùng một dự án sẽ cùng nhau chia sẻ tài chính, nhân lực và phát huy thế mạnh KH&CN của mình.

Đây chính là lý do để Viện nghiên cứu Hóa lý RIKEN (Nhật Bản) và Viện IRFU khởi xướng một dự án nghiên cứu lớn về cấu trúc hạt nhân mang tên SEASTAR (Shell evolution and search for two-plus energies At RIBF) với ba giai đoạn thí nghiệm, thực hiện tại RIKEN từ năm 2014 đến 2017 dưới dự dẫn dắt của hai nhà khoa học trẻ, TS. Pieter Doornenbal (RIKEN) và TS. Alexandre Obertelli (IRFU). Đúng như tên gọi của mình, Sự tiến hóa của lớp vỏ và cuộc tìm kiếm năng lượng trạng thái hai-cộng tại RIBF (RIBF – Radioactive ion beam facility: thiết bị gia tốc chùm tia phóng xạ), SEASTAR được thực hiện nhằm đo đạc một cách hệ thống năng lượng trạng thái kích thích đầu tiên của hạt nhân và cung cấp thêm số liệu thực nghiệm, bao gồm rất nhiều số liệu lần đầu tiên được ghi nhận. Điều thuận lợi cho dự án là hai cơ sở này đều sở hữu các thiết bị chính để thực hiện thí nghiệm như hệ máy gia tốc chùm tia phóng xạ, detector đo đạc (DAILI27 - Detector Array for Low Intensity radiation 2) tại RIKEN và thiết bị bia hoạt (MINOS8 - MagIc numbers off stability) do IRFU phát triển.

Dự án được điều hành thông qua ban lãnh đạo do các thành viên bầu ra. Ban lãnh đạo quyết định chương trình làm việc và phân công công việc cho những thành viên dựa vào thế mạnh của từng đơn vị. Cứ hai tuần, ban lãnh đạo thí nghiệm đều tổ chức các buổi họp qua mạng (visio conferences) để các thành viên báo cáo tiến độ và kết quả công việc do nhóm mình đảm nhiệm.

Theo các mối quan hệ quốc tế, SEASTAR đã được mở rộng và thu hút gần 100 nhà khoa học đến từ 17 cơ sở nghiên cứu của các viện và trường trên khắp thế giới. Rất may mắn là ngay từ những ngày đầu của dự án, nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân gồm PGS. TS Nguyễn Tuấn Khải, TS. Lê Xuân Chung và ThS. Bùi Duy Linh (Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đã tham gia vào dự án thông qua chương trình nghị định thư “Nghiên cứu vật lý các hạt nhân không bền trong phòng thí nghiệm liên hợp Việt - Pháp LIA” với kinh phí hỗ trợ từ Bộ KH&CN cùng các đồng nghiệp quốc tế.

Học hỏi qua nghiên cứu

Với những nhà nghiên cứu trẻ còn mỏng về kinh nghiệm và khiêm tốn về năng lực nghiên cứu như chúng tôi thì việc được cùng làm việc với các đồng nghiệp quốc tế và được thực hiện những thí nghiệm trên các thiết bị hiện đại mà Việt Nam chưa có là một may mắn lớn. Chúng tôi tham gia SEASTAR thông qua mối liên hệ hợp tác với các đồng nghiệp tại IRFU. Trong quá trình tham gia dự án, nhóm nghiên cứu đã được các đồng nghiệp tại IRFU, mà trực tiếp là TS. Alexandre Obertelli, hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiều. Ban đầu, nhóm nghiên cứu tham gia vào nhóm phân tích số liệu của SEASTAR xây dựng phát triển chương trình máy tính, có trách nhiệm chung cùng thực hiện các chiến dịch thí nghiệm và đảm nhận phân tích số liệu của 67,68Fe. Nhiệm vụ được nhắc đến đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc hòa nhập cùng các nhóm nghiên cứu SEASTAR, xây dựng thuật toán theo dõi quỹ đạo của hạt tương tác, xác định điểm tương tác “nhúng” trong chương trình phân tích chính. Đây là chương trình cần phải được hoàn thiện trước thí nghiệm. Nhiệm vụ thứ hai là việc cùng tham gia chuẩn bị, thực hiện thí nghiệm. Còn nhiệm vụ cuối cùng bao gồm những công việc sau thí nghiệm, phân tích các thông tin vật lý từ số liệu đo đạc, đưa ra những giải thích cho các kết quả thu được.

Nhờ vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tiếp tục được giao phân tích số liệu của 69,71Fe và 63,65Cr. Bên cạnh việc đóng góp vào kết quả chung của SEASTAR1-6, những số liệu mà nhóm đảm nhiệm phân tích hứa hẹn sẽ cho các sản phẩm khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín với thông tin mới hoặc bổ sung về các trạng thái kích thích và sơ đồ mức của các hạt Fe và Cr nói trên.

Trên thế giới, một dự án nghiên cứu với kinh phí đầu tư một triệu USD được cho là tốt nếu có từ bốn công trình đăng trên Physical Review Letters - một tạp chí chỉ chấp nhận đăng các công trình có tính đột phá, mở đường trong ngành vật lý. Vì thế dù chưa kết thúc thì một dự án như SEASTAR cũng có thể được coi là thành công. Trong thành công chung ấy, dù kinh phí đầu tư còn khiêm tốn nhưng Việt Nam đã thu được một số thành quả nhất định, không chỉ nằm ở các bài báo quốc tế mà còn là sự nâng cao về năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu của một số nhà nghiên cứu trẻ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân trong lĩnh vực cấu trúc hạt nhân nói riêng và vật lý hạt nhân nói chung. Nếu không tham gia những dự án quốc tế như thế này, có lẽ chúng ta sẽ khó có điều kiện triển khai các nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực “nóng” như cấu trúc hạt nhân.

Như nhắc đến ở trên, nghiên cứu cấu trúc hạt nhân trên máy gia tốc đòi hỏi thiết bị hiện đại, công nghệ và kỹ thuật cao, kết hợp nhiều ngành cùng với đầu tư kinh phí lớn, những điều kiện mà Việt Nam còn đang rất thiếu và yếu, vì thế, việc tham gia hợp tác quốc tế là cách làm hiệu quả để Việt Nam có thể hội nhập và tiếp cận với trình độ nghiên cứu khoa học hiện đại, qua đó xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ cao về vật lý hạt nhân. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng để về lâu dài, khi có đủ tiềm năng về hệ thống cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư cho nghiên cứu và mở rộng đội ngũ, chúng ta có thể nghĩ đến việc thực hiện những công việc nghiên cứu theo hướng này trong nước.
----------
*TS, Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
Tài liệu tham khảo
1 Physical Review Letters, 115, 192501 (2015)
2 Physical Review Letters 118, 032501 (2017)
3 Physical Review Letters 118, 242501 (2017)
4 Physics Letters B 773, 492 (2017)
5 Physical Review C 95, 041302(R) (2017)
6 Physical Review C 96, 011301(R) (2017)
7 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 763, 596 (2014)
8 The European Physical Journal A 50, 8 (2014)

Đang mở ra những thế giới chưa từng thấy!

06/10/2017 15:02 GMT+7

TTCT - Năm 1916 nhà bác học Albert Einstein nói ông tin vào sự tồn tại của sóng hấp dẫn. 101 năm sau  Giải Nobel vật lý 2017 được trao cho Rainer Weiss, Barry C. Barish và Kip S. Thorne vì đã phát hiện được sự tồn tại của sóng hấp dẫn.

Rainer Weiss, giáo sư tại Đại học MIT và là một trong ba nhà vật lý sáng lập LIGO.
Kip Thorne là giáo sư tại đại học Caltech (California Institute of Technology) và cũng là thành viên sáng lập LIGO.
Barry C. Barish, giáo sư đại học Caltech, giám đốc thứ hai của LIGO, là người nỗ lực xây dựng và đưa LIGO vào hoạt động.
Rainer Weiss sinh ở Đức năm 1932. Năm 1939, gia đình ông đào thoát khỏi ách phát xít và đến nước Mỹ. Ông nói giải thưởng này là kết quả lao động của 1.000 con người tham gia dự án LIGO - dự án đã quan sát được sóng hấp dẫn, qua đó chứng minh được lý thuyết có tuổi đời một thế kỷ của Einstein.
Ronald Drever, giáo sư Đại học Caltech, một trong ba sáng lập viên của LIGO, mới qua đời tháng 3 năm nay. Nếu giải Nobel được trao sớm thêm một năm, có lẽ ông là người được nhận giải.
Trong khoa học hiện đại, đóng góp của nhóm các nhà nghiên cứu cho thành tựu khoa học có tác động lớn hơn các đóng góp cá nhân. Gần đây có nhiều ý kiến chỉ trích cách giải Nobel được trao.
Các nhà khoa học cho rằng giải Nobel vật lý chỉ trao tối đa cho ba nhà khoa học như hiện nay không còn hợp lý nữa. Tất nhiên những người được giải vẫn xứng đáng, nhưng trên thực tế họ không làm việc đơn độc.
Sau khi biết mình được trao giải Nobel, Kip Thorne cũng nói: “Tôi đã hi vọng giải được trao cho cả nhóm LIGO, nhưng thay vì thế giải được trao cho ba chúng tôi”.
Trong thông báo về giải thưởng này, Viện hàn lâm Khoa học hoàng gia Thụy Điển ghi nhận: “Đây là một thứ hoàn toàn mới và khác biệt, đang mở ra những thế giới chưa từng thấy”.
Năm 1916, một nhà vật lý người Đức, lúc này đang là sĩ quan pháo binh trên mặt trận Nga, tên là Karl Schwarzschild, đã giải các phương trình tensor của Einstein và tìm ra một nghiệm kỳ lạ.
Theo nghiệm này, xung quanh các ngôi sao có khối lượng cực lớn có một không quyển kỳ ảo (magical sphere). Mọi thứ, kể cả ánh sáng, khi đi vào không quyển này sẽ bị hút vào ngôi sao khổng lồ và không có cách nào thoát ra được.
Schwarzschild còn tính toán được bán kính của không quyển kỳ ảo này. Bán kính này được gọi là bán kính Schwarzschild hoặc bán kính hấp dẫn (gravitational radius)
Giống các loại sóng khác, sóng hấp dẫn có biên độ, tần số, bước sóng và tốc độ. Tốc độ của sóng hấp dẫn bằng tốc độ ánh sáng. Tần số của sóng hấp dẫn rất thấp (thấp tần) nên bước sóng của chúng rất dài, truyền tải năng lượng rất bé. Đây là lý do rất khó bắt được sóng hấp dẫn.
1,3 tỉ năm trước, ở một thiên hà rất xa xôi có hai hố đen bị dính vào một quỹ đạo xoắn ốc, rồi ở khoảnh khắc cuối cùng chúng đâm sập vào nhau với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Vụ va chạm đã tạo ra một hố đen mới nặng bằng 62 lần khối lượng mặt trời, đồng thời phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ và tinh khiết.
Toàn bộ năng lượng ấy bức xạ vào vũ trụ chỉ trong khoảng 1/10 giây. Năng lượng ấy làm biến dạng không gian và thời gian xung quanh vụ va chạm trong chớp mắt. Bởi vụ va chạm là của hai lỗ đen nên năng lượng phát ra không phải là sóng ánh sáng mà là sóng hấp dẫn.
Sóng hấp dẫn này truyền đi và làm co giãn không gian khi nó đi qua. Đó chính là không gian - thời gian trong vũ trụ của Einstein.
Từ hố đen...
Schwarzschild qua đời trên mặt trận Nga và không biết rằng mình đã tìm ra một thứ, về sau được John Wheeler đặt tên: hố đen (black hole).
Không quyển ma quái mà Schwarzschild tìm ra, ngày nay được gọi là chân trời sự kiện (event hoziron), hàm ý đấy là nơi xa nhất mà tầm mắt của người quan sát có thể với tới (sau chân trời là hố đen, nơi mà ánh sáng nếu vươn tới sẽ bị nuốt vào và không bao giờ trở lại).
Năm 1936, Einstein và học trò là Nathan Rosen đăng một bài báo khoa học trên tạp chí Physical Review, sử dụng nghiệm của một hố đen tiêu chuẩn hình bình cổ dài, có cổ bình bị cắt ngang và sáp nhập (merge) với một hố đen giống như thế nhưng đã bị xoay ngược lại.
Ý tưởng này của Einstein và Rosen ngày nay được các nhà vũ trụ học hình dung như một cổng để kết nối hai vũ trụ khác nhau (ý tưởng này được gọi là cầu Einstein - Rosen, hay lỗ sâu đục - wormhole).
Tuy nhiên, theo Einstein, các lỗ sâu đục có thể tồn tại nhưng các sinh vật lọt vào miệng hố đen sẽ chết ngay lập tức vì bị xé xác bởi lực hấp dẫn.
Năm 1963, nhà toán học Roy Kerr tìm được nghiệm chính xác của phương trình Einstein: một ngôi sao chết, suy sụp vào bên trong do lực hấp dẫn của chính nó, do định luật bảo toàn động lượng sẽ quay nhanh hơn và tạo thành một lỗ đen quay.
Nghiệm của Roy Kerr cho thấy việc đào thoát tới một không gian khác thông qua lỗ sâu đục là khả thi về lý thuyết: lực ly tâm (hướng ra ngoài) do sự quay của hố đen sẽ cân bằng và triệt tiêu lực hấp dẫn (hút vào), và các sinh vật rơi vào miệng hố đen sẽ không bị xé tan xác nữa.
Lỗ đen là vô hình bởi nó hút tất cả ánh sáng vượt qua không quyển kỳ ảo quanh nó. Các nhà thiên văn phải tìm hố đen bằng cách xác định các đĩa bồi tích (accretion disk) tạo thành do các khí bồi đắp dần xung quanh hố đen.
Trước năm 1990, hố đen chỉ tồn tại trên lý thuyết. Đến năm 1994, kính viễn vọng Hubble tìm thấy bằng chứng rõ ràng về các hố đen siêu nặng “ẩn nấp” giữa các thiên hà.
Các nhà thiên văn tin rằng, hầu hết các thiên hà, kể cả ngân hà của chúng ta, đều có hố đen ở trung tâm. Các hố đen được phát hiện ngày nay đã tới hàng trăm. Tất cả các hố đen đều tự quay rất nhanh quanh chính mình.
Theo lý thuyết của Einstein, không gian và thời gian dệt vào nhau thành lưới không - thời gian (spacetime). Khi con người quan sát ánh sáng của một ngôi sao cách Trái đất một tỉ năm ánh sáng, nghĩa là ta đang quan sát ánh sáng phát đi từ một tỉ năm trước.
Năm 1921,nhà vật lý gốc Nga Alexander Friedmann khi giải các phương trình gốc của Einstein đã tìm ra nghiệm mà ngày nay được gọi là nghiệm Big Bang.
Theo thuyết Big Bang, vũ trụ xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ kinh khủng từ một điểm vô cùng nhỏ, ở trạng thái có độ nén vô hạn và năng lượng cực lớn. Với các thiết bị đo như LIGO, các nhà vật lý kỳ vọng, một ngày nào đó họ sẽ “bắt” được sóng hấp dẫn có nguồn gốc từ thời điểm vũ trụ ra đời.
... tới Sóng hấp dẫn
Năm 1962, hai nhà khoa học là Gertsenshtein và Pustovoit xuất bản một bài báo đề xuất các nguyên tắc dò tìm sóng hấp dẫn bước sóng dài bằng giao thoa kế.
Năm 1973, Kip Thorne ở Học viện Caltech bắt đầu hành trình săn lùng sóng hấp dẫn của mình. Năm 1984, ông cùng Ronald Drever và Rainer Weiss thành lập ủy ban lâm thời để xây dựng dự án LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory - trạm quan trắc sóng hấp dẫn giao thoa kế laser). Năm 2002, LIGO bắt đầu dò tìm sóng hấp dẫn.
Năm 2015, phiên bản hiện đại hơn với tên gọi Advanced LIGO đi vào hoạt động. LIGO là một thiết bị khổng lồ gồm hai đường ống dài khoảng 4km, nối với nhau hình chữ L.
Trong mỗi ống có một chùm tia laser được chiếu liên tục. Hai chùm tia gặp nhau ở góc chữ L. Các sóng laser được tính toán sao cho chúng triệt tiêu nhau và tạo nên vân giao thoa.
Do hiện tượng phân cực, hai ống vuông góc với nhau nên chỉ có một ống sẽ bị sóng hấp dẫn đập vào. Khi sóng hấp dẫn đập vào một trong hai ống, chiều dài ống này sẽ bị co giãn khác với ống kia, gây ra nhiễu loạn phá vỡ cân bằng của hai chùm laser và làm mất các vân giao thoa.
Theo tính toán, để phát hiện sự va chạm của hai hố đen cách trái đất 300 triệu năm ánh sáng, LIGO có thể phải chờ đợi từ 1-1.000 năm.
Cuối cùng, Advance LIGO phát hiện được sự va chạm của hai hố đen cách trái đất 1,3 tỉ năm, chỉ vài tiếng sau khi được sửa chữa nâng cấp.
Ngày 11-2-2016, các nhà khoa học của LIGO công bố đã dò tìm được sóng hấp dẫn của một vụ sáp nhập hố đen cách chúng ta 1,3 tỉ năm ánh sáng (cũng có nghĩa là sóng từ một vụ sáp nhập cách ngày nay 1,3 tỉ năm).
Ngày 15-6-2016, LIGO công bố lần thứ hai dò được sóng hấp dẫn từ một vụ sáp nhập hố đen cách Trái đất 1,4 tỉ năm ánh sáng.
Phát hiện sóng hấp dẫn của LIGO lần đầu tiên giúp khoa học chứng minh trực tiếp bằng thực nghiệm được sự tồn tại của một cặp hố đen, vốn chỉ tồn tại trên lý thuyết.
Dữ liệu đo được còn giúp các nhà khoa học biết về hai hố đen đã tạo ra sóng: khối lượng của hố đen, vận tốc quỹ đạo và thời điểm chúng đâm vào nhau. Có thể dữ liệu ấy còn giúp giải thích các hố đen siêu nặng đã hình thành như thế nào ở tâm các thiên hà.
Phát hiện sóng hấp dẫn của LIGO còn chứng minh Einstein tiếp tục đúng ở một khía cạnh khác: khía cạnh lực hấp dẫn trong thuyết tương đối rộng của ông. Lần đầu tiên sóng hấp dẫn được chứng minh với bằng chứng thực nghiệm của một hiện tượng xảy ra bên ngoài hệ mặt trời.■
Cũng năm 1916, Einstein đề xuất sự tồn tại của một sóng gọi là sóng hấp dẫn, một loại sóng mang lực hấp dẫn lan truyền trong không gian với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.
Einstein đã tìm thấy sóng trên lý thuyết bằng cách giải các phương trình của mình, cũng như dự báo các ngôi sao đôi quay quanh một trục chung sẽ dần sát lại với nhau để rồi lao vào nhau do năng lượng mất dần vì bị bức xạ vào không gian dưới dạng sóng hấp dẫn.
.
.
Năm 1988, một học trò của John Wheeler, nhà vũ trụ học và vật lý hấp dẫn Kip Thorne, đề xuất một ý tưởng xây dựng máy du hành thời gian.
Ý tưởng này được Thorne tư vấn để Christopher Nolan xây dựng bộ phim giả tưởng rất thành công Interstellar. Trong bộ phim này, người cha sau khi vượt qua chân trời sự kiện của hố đen vẫn tiếp tục sống và tìm được cách gửi thông điệp về cho con gái của mình bằng cách sử dụng sóng hấp dẫn.
Người Hi Lạp cổ và người Do Thái cổ cùng tin rằng vũ trụ trật tự (cosmos) được sinh ra từ hỗn mang không có hình dạng. Thánh Augustine, một nhà thần học xuất sắc của Hội Thánh ở thế kỷ thứ 4, có những chiêm nghiệm rất độc đáo về thời gian và không gian.
Theo chiêm nghiệm đó, Thượng đế tồn tại bên ngoài thời gian mà con người nhận thức được. Thượng đế ở bên ngoài vũ trụ do chính ngài tạo ra và ở bên ngoài thời gian của vũ trụ ấy. Thời gian của Thượng đế là một cái gì đó vừa hiện tại vừa vĩnh hằng.
Quan điểm của thánh Augustine đã đặt không gian, thời gian của vũ trụ vào một khái niệm rất gần với một vũ trụ được dệt lưới (fabric) bằng không - thời gian của Einstein.
Ý tưởng của thánh Augustine về một Thượng đế đứng hoàn toàn bên ngoài không gian và thời gian của vũ trụ do chính ngài tạo ra cũng là một ý tưởng độc đáo và cấp tiến. Sau khi Einstein đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành vũ trụ học hiện đại, ý tưởng ấy quay lại bằng sự mầu nhiệm của khoa học.

NGUYỄN PHƯƠNG VĂN
  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32