TỰ PHẢN CÁCH MẠNG 18
-Nếu nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì đân thì việc dành lại vỉa hè cho người riêng đi bộ như đang làm của ông Hải, chỉ đúng chút ít, còn phần nhiều là sai.
- Trong tổng số tai nạn giao thông, tỷ lệ do vỉa hè là bao nhiêu? Bao nhiêu người dân vì ông Hải mà nghèo đi? Nhà nước, tức người dân lợi gì?
-Mặt nền nhà quá cao so với mặt đường có phải là lỗi của nhà nước trong quá khứ? nếu đúng thì nhà nước phải nguyên cứu cách sửa và chịu mọi chi phí.
-Phải linh động, có tình có lý và đạt hiệu quả cao trong cách dẹp via hè. Đẹp không có nghĩa phải phá tất cả những vi phạm cho "láng coóng".
-Người dân phát ngôn "cứng" một tý là trợn mang phùng má dọa nhốt. Là cán bộ mà phát ngôn như thế, dù lỡ lời, cũng hoàn toàn sai, phải xin lỗi.
-Từ một vỉa hè xấu bị cản trở làm thành một vỉa hè cũng xấu nhưng thông thoáng hơn thì quá dễ, cho xe lu cán qua là xong. Còn từ một vỉa hè xấu bị cản trở làm thành một vỉa hè đẹp hơn mà thông thoáng hơn, nhưng vẫn ấm áp tình đời, mới khó, mới cần đến sự ưu tư, cần đến trí tuệ.
-Từ hình tượng một anh hùng trượng nghĩa, chuyển dần sang thằng rôbốt mù quáng, nói kiểu diễn kịch như hô khẩu hiệu, thật là... chán chường làm sao.
-Ông Hải, cùng với đám quân hăng hái của mình gợi nhớ hình ảnh xưa: "Kẻ nách thước, kẻ tay dao/ Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi".
-----------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Dân trí Trong một lần xử phạt tài xế vi phạm, ông Đoàn
Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) nói: “Sống ở quận 1 phải
chấp hành luật, còn không về rừng U Minh mà sống”. Cho rằng phát ngôn
của ông Hải gây nhiều ý kiến trái chiều, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau
đề nghị ông Hải cho ý kiến bằng văn bản về phát ngôn trên.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đã có văn bản đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải xác định về phát ngôn: “Sống ở quận 1 là phải biết luật, chấp hành luật, còn không về rừng U Minh sống”.
Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, ngay sau khi phát ngôn này được
đăng tải trên báo chí đã có nhiều ý kiến trái chiều, gây bức xúc trong
dư luận, ảnh hưởng đến người dân Cà Mau nói chung, người dân U Minh nói
riêng.
Để định hướng dư luận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải xác định nội dung cuộc trao đổi với tài xế, đồng thời cho ý kiến về vấn đề trên và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau (bằng văn bản) trong thời gian sớm nhất.
Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 25/9, ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TPHCM chia sẻ rằng phát ngôn của ông Hải về nội hàm thì không sai nhưng hơi cực đoan, có thể gây bức xúc.
Theo ông Hoan, người dân đi đâu, làm gì thì phải tuân thủ quy định pháp luật. Ngoài quy định chung thì mỗi địa phương cũng có những quy định riêng theo thẩm quyền.
Ông Hoan cũng chia sẻ rằng cách nói như trên là hơi bị sốc, có thể đụng chạm đến người dân. Đáng ra, phải tuyên truyền, vận động, giáo dục sẽ mang lại hiệu quả hơn.
Cũng trong ngày 25/9, trong một buổi ra quân dẹp vỉa hè, khi được hỏi về câu nói “về rừng U Minh mà sống”, ông Hải khẳng định: “Không có ý gì với người dân U Minh thân thương cả. Anh chỉ muốn lấy hình tượng luật rừng ra để nhắc nhở tài xế vi phạm và cãi cọ. Người ta nghèo, người ta hiền, người ta dễ thương tại sao anh lại xúc phạm họ. Từ trái tim anh không bao giờ có suy nghĩ đó, chứ đừng nói là hành động”.
Theo ông Hải, những người hiểu chuyện xem câu của ông là bình thường. Còn nếu cố tình nâng quan điểm phát ngôn đó lên thì đó là ý kiến cá nhân, ông không có ý kiến gì thêm. Ông chỉ mong mọi người chung tay với quận 1 trong việc lập lại trật tự vỉa hè.
“Tôi nói câu đó có phải là sỉ nhục người dân đâu. Tôi là Phó chủ tịch một quận, làm sao tôi không hiểu được điều đó. Nhưng có điều tôi vận dụng rừng rú khi mà tài xế cãi ngang bằng được, viện đủ lý do”, ông Hải trần tình.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết đã nhận được văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau và sẽ có thư hồi đáp.
Chiều 20/9, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND Quận 1 cùng đoàn
liên ngành tiếp tục xuống đường chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.
Tại cây xăng ở góc đường Hai Bà Trưng – Trần Cao Vân (phường Đa Kao), tổ công tác phát hiện 2 chiếc taxi đậu trên vỉa hè nên lập biên bản xử phạt.
Khi đoàn vừa rời đi và đánh xe một vòng, quay lại, một chiếc ô tô khác đã tiếp tục đậu trên vỉa hè và bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 700 ngàn đồng.
Tương tự, tổ công tác di chuyển qua đường Võ Văn Kiệt và phát hiện nhiều người câu cá trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé nên ông Hải chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị tịch thu cần câu.
Khi đến đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường Cô Giang), thấy thang dẫn bằng sắt dựng chiếm vỉa hè, ông Hải chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị đưa lên xe tải.
Lúc này nhân viên trật tự đô thị ngoài việc thu thang dẫn theo chỉ đạo của ông Hải thì có tịch thu thêm một thang dẫn khác của người dân dựng gần đó.
Khi đoàn liên ngành di chuyển qua đường Trần Hưng Đạo (cách đó không
xa) để xử lý một ô tô đậu trên vỉa hè thì một người đàn ông đã chạy đến
phản ánh với ông Hải việc tổ công tác tịch thu thang dẫn của mình.
Cụ thể, người này cho biết thang dẫn bằng sắt của gia đình ông lúc sử dụng mới để xuống vỉa hè còn những lúc không sử dụng sẽ được dựng sát tường nhà.
Vào thời điểm đoàn liên ngành do ông Hải dẫn đầu đi kiểm tra, chiếc thang được dựng lên cẩn thận nhưng vẫn bị tịch thu.
“Tôi đồng ý việc để cầu thang dẫn trên vỉa hè là sai, nhà tôi cũng
từng bị thu một cái rồi nên mỗi lần dùng xong gia đình đều xếp gọn lại.
Lúc nãy tôi xếp rất gọn vào sát tường nhà nhưng mấy anh thu của tôi như
thế là không đúng, cũng không có biên bản hay thông báo cho gia đình gì
cả”, người này bức xúc.
Trả lời người dân, một cán bộ trật tự đô thị quận 1 cho biết, trường hợp này sẽ mời lên trụ sở Đội Trật tự đô thị để giải quyết. Tuy nhiên người đàn ông không chấp nhận cách giải quyết này.
Lúc này, Đoàn Ngọc Hải đã đứng ra giải thích với người dân và đưa ra
hướng xử lý. “Tôi có chỉ đạo anh em thu một thang dẫn để dưới vỉa hè,
còn cái nào dùng xong dựng vào nhà cẩn thận sẽ không đụng đến. Nhưng có
lẽ trong lúc làm do mệt mỏi nên một số anh em đã có sai sót thu nhầm của
anh”, ông Hải giải thích với người đàn ông.
Sau đó Phó chủ tịch Quận 1 yêu cầu lực lượng trật tự đô thị lên xe tải tìm thang trả lại cho người đàn ông.
Người đàn ông sau đó bắt tay ông Hải, leo lên xe tải của đoàn liên ngành tìm lại thang dẫn của mình, chở về nhà.
- Trong tổng số tai nạn giao thông, tỷ lệ do vỉa hè là bao nhiêu? Bao nhiêu người dân vì ông Hải mà nghèo đi? Nhà nước, tức người dân lợi gì?
-Mặt nền nhà quá cao so với mặt đường có phải là lỗi của nhà nước trong quá khứ? nếu đúng thì nhà nước phải nguyên cứu cách sửa và chịu mọi chi phí.
-Phải linh động, có tình có lý và đạt hiệu quả cao trong cách dẹp via hè. Đẹp không có nghĩa phải phá tất cả những vi phạm cho "láng coóng".
-Người dân phát ngôn "cứng" một tý là trợn mang phùng má dọa nhốt. Là cán bộ mà phát ngôn như thế, dù lỡ lời, cũng hoàn toàn sai, phải xin lỗi.
-Từ một vỉa hè xấu bị cản trở làm thành một vỉa hè cũng xấu nhưng thông thoáng hơn thì quá dễ, cho xe lu cán qua là xong. Còn từ một vỉa hè xấu bị cản trở làm thành một vỉa hè đẹp hơn mà thông thoáng hơn, nhưng vẫn ấm áp tình đời, mới khó, mới cần đến sự ưu tư, cần đến trí tuệ.
-Từ hình tượng một anh hùng trượng nghĩa, chuyển dần sang thằng rôbốt mù quáng, nói kiểu diễn kịch như hô khẩu hiệu, thật là... chán chường làm sao.
-Ông Hải, cùng với đám quân hăng hái của mình gợi nhớ hình ảnh xưa: "Kẻ nách thước, kẻ tay dao/ Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi".
-----------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ông Đoàn Ngọc Hải dẹp vỉa hè tới bao giờ mới xong
2 luồng ý kiến trong chiến dịch dẹp vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải
Ông Hải quá ngạo mạn Khi nói câu Không hiểu luật về rừng U Minh mà sống
Cà Mau đề nghị ông Hải giải thích phát ngôn “cực đoan” về U Minh
Dân trí Trong một lần xử phạt tài xế vi phạm, ông Đoàn
Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) nói: “Sống ở quận 1 phải
chấp hành luật, còn không về rừng U Minh mà sống”. Cho rằng phát ngôn
của ông Hải gây nhiều ý kiến trái chiều, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau
đề nghị ông Hải cho ý kiến bằng văn bản về phát ngôn trên.
>> TPHCM nói gì về câu “không chấp hành luật thì về rừng U Minh” của ông Hải?
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đã có văn bản đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải xác định về phát ngôn: “Sống ở quận 1 là phải biết luật, chấp hành luật, còn không về rừng U Minh sống”.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải trong một lần ra quân lập lại trật tự vỉa hè (ảnh Đình Thảo)
Để định hướng dư luận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải xác định nội dung cuộc trao đổi với tài xế, đồng thời cho ý kiến về vấn đề trên và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau (bằng văn bản) trong thời gian sớm nhất.
Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 25/9, ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TPHCM chia sẻ rằng phát ngôn của ông Hải về nội hàm thì không sai nhưng hơi cực đoan, có thể gây bức xúc.
Theo ông Hoan, người dân đi đâu, làm gì thì phải tuân thủ quy định pháp luật. Ngoài quy định chung thì mỗi địa phương cũng có những quy định riêng theo thẩm quyền.
Ông Hoan cũng chia sẻ rằng cách nói như trên là hơi bị sốc, có thể đụng chạm đến người dân. Đáng ra, phải tuyên truyền, vận động, giáo dục sẽ mang lại hiệu quả hơn.
Cũng trong ngày 25/9, trong một buổi ra quân dẹp vỉa hè, khi được hỏi về câu nói “về rừng U Minh mà sống”, ông Hải khẳng định: “Không có ý gì với người dân U Minh thân thương cả. Anh chỉ muốn lấy hình tượng luật rừng ra để nhắc nhở tài xế vi phạm và cãi cọ. Người ta nghèo, người ta hiền, người ta dễ thương tại sao anh lại xúc phạm họ. Từ trái tim anh không bao giờ có suy nghĩ đó, chứ đừng nói là hành động”.
Theo ông Hải, những người hiểu chuyện xem câu của ông là bình thường. Còn nếu cố tình nâng quan điểm phát ngôn đó lên thì đó là ý kiến cá nhân, ông không có ý kiến gì thêm. Ông chỉ mong mọi người chung tay với quận 1 trong việc lập lại trật tự vỉa hè.
“Tôi nói câu đó có phải là sỉ nhục người dân đâu. Tôi là Phó chủ tịch một quận, làm sao tôi không hiểu được điều đó. Nhưng có điều tôi vận dụng rừng rú khi mà tài xế cãi ngang bằng được, viện đủ lý do”, ông Hải trần tình.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết đã nhận được văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau và sẽ có thư hồi đáp.
Quốc Anh
ĐOÀN NGỌC HẢI BỊ NGƯỜI DÂN CHỬI THẲNG VÀO MẶT THẰNG MẤT DẠY VÔ ĐẠO ĐỨC
Cán bộ Hà Nội bị ông Đoàn Ngọc Hải cương quyết "xử" mặc cho nói lý
Chủ tiệm massage phản đối quận 1 tháo bảng hiệu lấn vỉa hè
Biển hiệu nhô ra vỉa hè Hàm Nghi (quận 1, TP HCM) gần 2 m, cản lối người đi bộ, nhưng quản lý tiệm massage cho rằng không được nhắc nhở sai phạm nên không đồng ý tháo dỡ.
![]() |
|
Ông Đoàn Ngọc Hải cùng lực lượng tiếp tục "đòi" vỉa hè. Ảnh: Duy Trần.
|
Tối 9/3, Đoàn liên ngành do Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải tiếp
tục xử lý vi phạm trật tự đô thị khu trung tâm Sài Gòn. Hàng loạt biển
hiệu nhà hàng, tiệm massage... trên đường Hàm Nghi lấn ra vỉa hè bị lực
lượng chức năng tháo dỡ.
Quản lý cơ sở massage có biển hiệu nhô ra ngoài gần 2 m, phản đối.
"Bảng hiệu này có hơn năm nay, khi chúng tôi làm không thấy đơn vị nào
nhắc nhở gì. Giờ đoàn kiểm tra xuống tháo dỡ cũng không báo trước. Các
anh làm đường đột quá", người phụ nữ nói.
Chỉ tay vào tấm biển hiệu rộng khoảng 6 m2 được gắn kiên cố, ông Hải
nói: "Chị xem, tấm này nằm trên vỉa hè, chị hay tôi đi không chú ý còn
va trúng, huống gì người khuyết tật, khiếm thị. Cả tháng nay báo đài nói
về việc lập lại vỉa hè rồi, chị vi phạm mà không cầu thị".
![]() |
|
Xe múc tháo dỡ biển hiệu tiệm massage chiếm vỉa hè. Ảnh: Duy Trần.
|
Tại phố khách sạn Thủ Khoa Huân, gần chục chậu kiểng bày trên vỉa hè bị
cẩu đi. Nhiều người xin tự di dời nhưng không được chấp thuận do
"phường đã gửi thông báo nhiều ngày trước".
"Tôi thấy thông báo của chính quyền không hợp lý lắm nên chưa làm. Mấy
chậu kiểng đó không lấn nhiều ra ngoài, lại trang trí cho khách sạn đẹp,
vỉa hè cũng đẹp", chủ khách sạn giải thích.
Đoàn công tác còn lập biên bản 2 ôtô, cho cẩu 3 ôtô khác vì đậu trái
phép trên vỉa hè Phạm Hồng Thái, Tôn Thất Tùng, Sương Nguyệt Anh...
![]() |
|
Hàng loạt chậu kiểng trước các khách sạn bị cẩu đi. Ảnh: Duy Trần
|
Cũng thời điểm, Đoàn liên ngành quận 3 cũng xử phạt nhiều quán nhậu, xe hơi đậu trái phép.
Mong muốn quận 1 trở thành "Singapore thu nhỏ", ngay sau Tết, UBND quận
1 đã thực hiện chiến dịch đòi vỉa hè cho người đi bộ. Nhiều công trình
của cơ quan nhà nước, xe biển xanh... vi phạm đều bị xử lý. Sau 45 ngày
ra quân, quận 1 đã lập biên bản gần 1.000 trường hợp, thu ngân
sách hơn 600 triệu đồng.
Lãnh đạo UBND TP HCM đánh giá cao hiệu quả của quận 1, nhắc nhở phải
làm "đúng quy trình" và yêu cầu các quận huyện khác thực hiện nghiêm
việc chấn chỉnh lấn chiếm lòng lề đường.
Duy Trần
Quản lý tiệm massage chửi ông Đoàn Ngọc Hải phản đối quận 1 đập bậc thềm vi phạm
Lần đầu ông Đoàn Ngọc Hải phải trả lại vật dụng thu sai quy định
Dân trí Xác định cấp dưới tịch thu thang dẫn bằng sắt của người dân sai quy định, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM) đứng ra giải quyết, yêu cầu trả lại vật dụng cho người dân.
Video tạm dừng
Phó Chủ tịch Quận 1 Đoàn Ngọc Hải trả lại thang sắt thu sai quy định cho người dân
Tại cây xăng ở góc đường Hai Bà Trưng – Trần Cao Vân (phường Đa Kao), tổ công tác phát hiện 2 chiếc taxi đậu trên vỉa hè nên lập biên bản xử phạt.
Khi đoàn vừa rời đi và đánh xe một vòng, quay lại, một chiếc ô tô khác đã tiếp tục đậu trên vỉa hè và bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 700 ngàn đồng.
Tương tự, tổ công tác di chuyển qua đường Võ Văn Kiệt và phát hiện nhiều người câu cá trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé nên ông Hải chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị tịch thu cần câu.
Khi đến đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường Cô Giang), thấy thang dẫn bằng sắt dựng chiếm vỉa hè, ông Hải chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị đưa lên xe tải.
Lúc này nhân viên trật tự đô thị ngoài việc thu thang dẫn theo chỉ đạo của ông Hải thì có tịch thu thêm một thang dẫn khác của người dân dựng gần đó.
Bất chấp biển báo cấm đậu xe nhưng tài xế vẫn đậu và bị tổ công tác lập biên bản
Cụ thể, người này cho biết thang dẫn bằng sắt của gia đình ông lúc sử dụng mới để xuống vỉa hè còn những lúc không sử dụng sẽ được dựng sát tường nhà.
Vào thời điểm đoàn liên ngành do ông Hải dẫn đầu đi kiểm tra, chiếc thang được dựng lên cẩn thận nhưng vẫn bị tịch thu.
Một ô tô đậu trên vỉa hè bị cẩu đi
Trả lời người dân, một cán bộ trật tự đô thị quận 1 cho biết, trường hợp này sẽ mời lên trụ sở Đội Trật tự đô thị để giải quyết. Tuy nhiên người đàn ông không chấp nhận cách giải quyết này.
Người đàn ông lấy lại thang dẫn và đặt lên xe máy chở về nhà
Sau đó Phó chủ tịch Quận 1 yêu cầu lực lượng trật tự đô thị lên xe tải tìm thang trả lại cho người đàn ông.
Người đàn ông sau đó bắt tay ông Hải, leo lên xe tải của đoàn liên ngành tìm lại thang dẫn của mình, chở về nhà.
Theo quy định mới thì ông Hải sẽ là người ký tên vào biên bản xử lý vi phạm
Đình Thảo
Người phụ nữ vi phạm đeo đầy vàng hổ báo thẳng mặt ông Đoàn Ngọc Hải
Xe Biển Xanh Chở Ông Hải Bị Dân Đuổi Không Cho Đậu Xe
Ông Hải nói gì về clip 'ô tô chở đoàn đi dẹp vỉa hè gây kẹt xe'?
Ông Đoàn Ngọc Hải đã có những chia sẻ sau clip người đàn ông phản ứng dữ
dội vì cho rằng xe chở đoàn liên ngành đi “dẹp loạn” vỉa hè gây kẹt xe.
</ifarme>
Clip: Người đàn ông phản ứng vì cho rằng ô tô chở ông Hải cùng đoàn liên ngành gây kẹt xe
Chiều
26.9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã có những
chia sẻ với phóng viên về việc một người dân phản ứng vì cho rằng xe chở
đoàn liên ngành đi dẹp vỉa hè đậu trên đường gây kẹt xe.
Theo
đó, vào chiều 25.9, một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) chạy xe máy tới
phản ứng vì cho rằng ô tô chở ông Hải đậu trên đường tại khu vực ngã 6
Phù Đổng gây kẹt xe.
“Xe của ai mà đậu ở đây.
Đậu như vậy gây kẹt xe tôi không đi được. Đi chỗ khác liền…, đồng chí
phó chủ tịch đâu…”, người đàn ông phản ứng gay gắt vì cho rằng ô tô chở
ông Đoàn Ngọc Hải đi dẹp vỉa hè gây kẹt xe.
Thời
điểm này đang giờ tan tầm, khu vực ngã 6 Phù Đổng (góc Cách Mạng Tháng
Tám – Lê Thị Riêng) đang có lực lượng CSGT quận 1 phân luồng, điều tiết
giao thông qua khu vực.
Người đàn ông tìm đến ông Hải phản ánh vì cho rằng ô tô chở đoàn liên ngành quận 1 gây kẹt xe
Ông Hải cho biết và khẳng định không có việc ô tô chở đoàn liên ngành đậu trên đường gây kẹt xe như người đàn ông phản ứng.
“Tôi
có thể khẳng định là người dân này góp ý không trên tinh thần xây dựng.
Xe vừa đỗ rồi di chuyển vào nội dung phù hợp để thi hành công vụ, thởi
gian diễn ra cũng rất nhanh và không hề ảnh hưởng đến ùn tắc giao
thông”,ông Hải nói.
Ông
Hải cho biết, xe vừa đỗ rồi di chuyển vào nội dung phù hợp để thi hành
công vụ, thởi gian diễn ra cũng rất nhanh và không hề ảnh hưởng đến ùn
tắc giao thông
Theo ông Hải từ trước đến nay mỗi
lần ra quân xử lý vỉa hè ông đều quán triệt rất kỹ về vấn đề dừng đỗ xe
để tránh gây cản trở, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
“Tôi
quán triệt anh em không được đi ngược chiều, không được vượt đèn đỏ… kể
cả trong lúc thi hành công vụ vì luật không cho phép”, ông Hải chia sẻ
và cho biết trong thời gian tới sẽ kiên quyết tiếp tục xử lý mạnh mẽ,
bền bỉ vấn đề trật tự đô thị để quận trung tâm trở nên sạch đẹp, văn
minh hơn.





Nhận xét
Đăng nhận xét