Phản ứng đầu tiên của EU
Trong một bình luận trên Twitter ngay sau khi Catalonia đơn phương
tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói rằng, EU sẽ
chỉ đối thoại với Tây Ban Nha.
(Ảnh: Twitter)
Mừng vui, lo âu lẫn lộn
Tại Barcelona, sau cuộc bỏ phiếu ở nghị viện, những người ủng hộ ly
khai đã đổ xuống đường ăn mừng. Họ hô vang khẩu hiệu "Tự do" bằng tiếng
Catalan và hát các ca khúc truyền thống của vùng đất này.
Tuy nhiên, người dân ở đây cũng thể hiện rõ tâm trạng mừng vui, lo âu
lẫn lộn. Một người dân có tên Jaume Moline chia sẻ: "Tôi rất lo lắng.
Tôi cũng lo lắng như mọi người". Một người dân khác thì nói rằng: "Tôi
vô cùng xúc động bởi Catalonia đã nỗ lực suốt 40 năm qua để có được độc
lập và cuối cùng tôi có thể thấy điều đó".
Trong khi đó, Thị trưởng Barcelona Ada Colau nói rằng, tuyên bố độc
lập này chỉ lấy danh nghĩa Catalonia nhưng không đại diện cho đa số
nguyện vọng của người dân Catalonia.
(Ảnh: BBC)
Tây Ban Nha phê chuẩn tước quyền tự trị của Catalonia
Hãng tin RT cho biết, ngay sau khi nghị viện Catalonia tuyên bố đơn
phương tách vùng này khỏi Tây Ban Nha hôm nay, Thượng viện Tây Ban Nha
đã phê chuẩn việc kích hoạt Điều khoản 155 trong hiến pháp cho phép
Madrid trực tiếp điều hành Catalonia. Động thái này nói cách khác là
tước quyền tự trị của Catalonia.
Nội các Tây Ban Nha dự kiến sẽ triệu tập vào cuối ngày hôm nay để
triển khai các biện pháp đầu tiên nhằm tiếp quản Catalonia. Một trong số
các biện pháp đó có thể bao gồm giải tán chính quyền Catalonia và khôi
phục quyền giám sát trực tiếp đối với lực lượng cảnh sát Catalonia.
Liên minh châu Âu (EU) hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về diễn biến mới nhất này ở Tây Ban Nha Nghị viện Catalonia tuyên bố độc lập
Theo RT, tuyên bố độc lập được thông qua với 70 phiếu thuận, 10 phiếu
chống, và 2 phiếu trắng. Reuters cho biết, văn kiện này được coi là mở
đầu cho "quá trình lập hiến" của Catalonia sau khi đơn phương tuyên bố
độc lập.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố sẽ khôi phục luật lệ ở
Catalonia. Trước đó, Thủ tướng Rajoy cũng hối thúc quốc hội nước này
trao quyền hạn cho ông để có thể ra quyết định tước quyền tự trị của
Catalonia.
Người dân ở Barcelona ăn mừng sau kết quả bỏ phiếu tuyên bố độc lập ở nghị viện. (Ảnh: Telegraph)
Cuộc bỏ phiếu tại nghị viện Catalonia diễn ra sau nhiều tuần lễ căng
thẳng giữa chính quyền Catalonia và Madrid sau cuộc trưng cầu dân ý độc
lập diễn ra hôm 1/10. Sau cuộc trưng cầu, lãnh đạo của Catalonia đã ký
vào văn kiện tuyên bố độc lập, đơn phương tách khỏi Tây Ban Nha, song
hoãn thi hành.
Chính quyền Madrid của Thủ tướng Rajoy đã yêu cầu Catalonia xác nhận
rõ ràng đã tuyên bố độc lập hay chưa và dọa sẽ tước quyền tự trị của khu
vực này theo điều khoản 155 của Hiến pháp.
Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont cho đến hôm qua vẫn né tránh xác
nhận và đẩy trách nhiệm cho nghị viện. Ông cho biết, ông đã dự định kêu
gọi một cuộc bầu cử địa phương, nhưng không nhận được phản hồi tích
cực.
“Tôi đã cố gắng thuyết phục để có thể tiến hành cuộc bầu cử như vậy,
nhưng không nhận được câu trả lời. Do vậy, hiện giờ tất cả phụ thuộc vào
nghị viện quyết định xem ứng phó thế nào nếu chính quyền Madrid kích
hoạt điều khoản 155 chống lại Catalonia”.
Minh Phương
Theo RT
Cho thôi chức Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái với ông Phạm Sỹ Quý
UBND tỉnh Yên Bái vừa có văn bản gửi các cơ quan Trung ương, báo
chí thông tin bước đầu về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ sau kết luận
thanh tra.
Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng vừa ký
cuối giờ chiều nay 27/10, gửi Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ,
Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo
Việt Nam và các cơ quan thông tin báo chí.
Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã
kết luận nhiều sai phạm của ông Phạm Sỹ Quý liên quan đến việc kê khai
tài sản, nhà đất của ông này và gia đình.
Theo đó, thực hiện Kết luận số 2681/KL-TTCP ngày 20/10/2017 của Thanh
tra Chính phủ về thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và
quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu
nhập liên quan tới khu đất tại tổ 42, 52 phường Minh Tân, thành phố Yên
Bái, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai
các biện pháp xử lý, khắc phục theo đúng nội dung kết luận và kiến nghị
của Thanh tra Chính phủ, bao gồm việc xem xét, xử lý các cán bộ có vi
phạm đã được nêu trong Kết luận thanh tra.
Văn bản số 2335/UBND-VX của UBND tỉnh cho biết, với tinh thần thẳng
thắn, nghiêm túc và cầu thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã
căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, các văn bản
quy phạm pháp luật của Nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đối
chiếu với nội dung Kết luận thanh tra, tiến hành xém xét, xử lý kỷ luật
đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Lãnh đạo tỉnh đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn
trương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật các cán bộ, công
chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.
Sau khi tiến hành các bước theo quy định, ngày 27/10, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND
tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ
thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.
Cụ thể, đối với ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Ban thường vụ tỉnh uỷ Yên Bái quyết định áp dụng hình thức kỷ
luật về Đảng là “cảnh cáo”. Đồng thời, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng
ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.
Về chính quyền, Yên Bái quyết định kỷ luật ông Quý bằng hình thức
“cảnh cáo”; đồng thời, cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường đối với ông Phạm Sỹ Quý; điều động đến nhận công tác tại Văn
phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng
Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đối với ông Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái, về
Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách”; về chính quyền, áp dụng
hình thức kỷ luật “khiển trách”.
Đối với ông Nguyễn Yên Hiền - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái, về
Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách”. Về chính quyền, áp dụng
hình thức kỷ luật “khiển trách”.
Các quyết định thi hành kỷ luật, điều động cán bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10.
Đối với các trường hợp cán bộ, công chức có vi phạm theo phân cấp
thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan chức năng của tỉnh, hiện nay
các cơ quan này đang xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.
P.Thảo
Sân bay Long Thành: Phải đền bù minh bạch
28/10/2017 05:51
Nhiều đại biểu Quốc hội hiến kế tìm nguồn vốn để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành và đền bù minh bạch cho dân
Ngày 27-10, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về Báo cáo nghiên cứu khả
thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không
quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Tiết kiệm 20.000 tỉ đồng
Trước
đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT)
đã có tờ trình dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án sân bay Long
Thành là hơn 23.000 tỉ đồng (trên 1 tỉ USD). Trong đó, 18.000 tỉ đồng
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hơn 4.000 tỉ đồng xây dựng khu tái định
cư. Ngoài ra, gần 480 tỉ đồng dùng để tái lập hạ tầng ngoài ranh giới
cảng hàng không và 388 tỉ đồng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn
định cuộc sống người dân.
Theo tờ trình, nguồn vốn và cơ cấu vốn
theo đề xuất của Chính phủ là ngân sách trung ương gần 22.000 tỉ đồng,
chiếm 95% tổng mức đầu tư. Trung ương cũng ứng hơn 1.100 tỉ đồng (chiếm
5%) còn lại, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm hoàn trả ngân sách theo
quy định.
Tại họp tổ của Đoàn Đại biểu (ĐB) QH Cần Thơ, Bình Thuận
và Quảng Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính băn khoăn
về nguồn vốn 23.000 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB thì
nguồn vốn hiện nay mới dành 5.000 tỉ đồng, còn lại thiếu 18.000 tỉ đồng
mà chưa thấy Bộ GTVT nêu rõ từ nguồn nào? Ông Chính nhấn mạnh: "Tiết
kiệm là một giải pháp hữu hiệu và rất khả thi. Chi thường xuyên chiếm
65% tổng chi ngân sách nhà nước và dự kiến chi thường xuyên năm 2017 là
gần 1 triệu tỉ đồng, nếu tiết kiệm chi chỉ 1% thì đã có gần 10.000 tỉ
đồng".
Ông Chính phân tích chi thường xuyên chủ yếu tập trung vào
chi lương và các khoản phụ cấp chiếm 62,8%, còn lại là chi hành chính.
Ông Chính dẫn dư địa tiết kiệm trong chi thường xuyên còn được "hỗ trợ"
bởi Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh
giản biên chế, từ nay đến năm 2021 tinh giản 10% biên chế, trong tổng số
4 triệu người ăn lương hiện nay. Ví dụ tính khả thi đề xuất khi TP Hà
Nội trong 2 năm qua giảm chi tới 4.000 - 5.000 tỉ đồng. "Tôi đề nghị Chủ
tịch QH cho nghiên cứu để trình QH quyết việc tiết kiệm và Chính phủ
tiến hành thực hiện. Tiết kiệm 2 năm, mỗi năm chỉ cần 1% thì được 20.000
tỉ đồng, chứ không thấy có khoản nào để tính GPMB sân bay Long Thành.
Làm dần tiết kiệm 5 năm thì được tới 50.000 tỉ đồng" - ông Chính nói.
Đại
biểu Quốc hội Phạm Minh Chính cho rằng tiết kiệm bằng cách giảm chi
thường xuyên để có nguồn vốn giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành Ảnh:
TTXVN
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị
dùng nguồn vốn dành cho công trình khác trong nhóm công trình trọải tỏa
lô đất này, có thể tốn tới 4.000 tỉ đồng để giải toả. Trừ những công
trình quân sự quá bí mật, còn lại các công trình quân sự thông thường
thì cần có sự giải trình, ít nhất là tại QH. Ông Nghĩa nêu tình trạng
đất quốc phòng ở TP HCM có hiện tượng cho tư nhân thuê xây biệt thự, căn
hộ cho thuê 50 năm hay sân golf. Có nhiều nhà đầu tư nước ngoài có thể
vào thuê đất tới 15 - 20 năm.
Phó Đoàn ĐBQH TP HCM Phan Nguyễn Như
Khuê lưu ý hiện giá đất khu vực này đang bị "thổi" lên, giá đất là ảo
và hiện trạng sân bay Tân Sơn Nhất là kinh nghiệm thực tiễn. Cử tri
trong 3 ngày qua liên tục điện thoại cho ông bày tỏ sự quan tâm về dự án
sân bay Long Thành và bức xúc việc "chưa xử lý rõ vụ sân golf trong sân
bay Tân Sơn Nhất, nếu thu hồi để mở rộng sân bay thì bồi thường ra
sao?".
Ông Khuê cho hay trong bối cảnh sân bay Long Thành đến 2025
mới hoàn thành giai đoạn một, cử tri đề nghị Đoàn ĐBQH TP HCM tiếp tục
đề đạt với các cấp có thẩm quyền xúc tiến giải quyết ùn tắc cho sân bay
Tân Sơn Nhất.
Còn ĐB Nguyễn Phước Lộc (TP HCM) lưu tâm việc người
dân do thiếu thông tin, hiểu biết, đã "bán lúa non" đất. Ngoài ra, phải
đền bù đúng đối tượng, tránh bền bù cho đối tượng đầu cơ đất. "Cần phân
định danh sách người dân tại chỗ, người dân từ nơi khác tới định cư tại
đây để đền bù" - ông Lộc góp ý. Tái định cư bằng "biệt thự"
Chủ
tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân băn khoăn việc tái định cư cho hộ dân tới
250 - 350 m2. "Dân được đền bù 300 triệu đồng mà suất đất tối thiểu 500
triệu đồng thì hộ nghèo lấy đâu ra 200 triệu đồng nữa? Cái này nhà nước
phải tính, chứ không thể để dân ra đường được".
ĐB Hoàng Thanh
Tùng (Sóc Trăng) nhấn mạnh: "Nhà tái định cư có diện tích lớn thì là
biệt thự rồi". Trong khi đó, báo cáo cho rằng hơn 90% người dân tại khu
vực đất được đền bù đang ở nhà cấp 4, tức không thuộc diện khá giả, làm
sao họ mua được những nhà như thế.
ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh
Thuận) bày tỏ lo lắng: "QH cần lưu ý về cơ chế chính sách bồi thường tái
định cư khi mà cơ quan thẩm tra Ủy ban Kinh tế nói báo cáo của Chính
phủ đưa ra cơ chế hỗ trợ về đất và tái định cư không phù hợp với Luật
Đất đai thì rất khó thực hiện". Cũng theo bà Hương, tiền đền bù thậm chí
không đủ tiền mua đất, nhà nước phải hỗ trợ thêm nhưng dự án chưa nêu
rõ.
ĐB Đàng Thị Mỹ Hương cũng tỏ ra bất an về tiến độ dự án khi
tháng 12-2018 người dân có thể bắt đầu xây dựng nhà tái định cư nhưng
tháng 10-2019 mới hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, xã hội thì làm sao người
dân sống được?
Trấn an các ĐBQH, ĐB Lê Hồng Tịnh (Đồng Nai) cho
biết tỉnh đã có kinh nghiệm triển khai GPMB nhiều khu công nghiệp lớn.
"ĐB lo ngại thế là vì thời gian tiếp cận hồ sơ rất ngắn, đầu giờ sáng
nay mới đặt lên bàn ĐB" - ĐB Lê Hồng Tịnh nói.
Dự
án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 336.000 tỉ đồng và tổng
diện tích hơn 5.500 ha, trong đó có 1.050 ha là đất quốc phòng. Đất của
hộ gia đình cá nhân sử dụng gần 3.000 ha, có khoảng hơn 4.700 hộ dân với
15.500 nhân khẩu bị thu hồi đất. Qua khảo sát, xin ý kiến người dân bị
thu hồi đất, 100% có nhu cầu nhận đất tái định cư.
Bao giờ bộ máy mới cắt giảm?
Chiều
27-10, QH thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác
nhau của dự án Luật Thủy sản (sửa đổi), ĐB Phạm Minh Chính (Quảng Ninh),
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương, đã bấm nút xin
tranh luận liên quan đến quy định về tổ chức bộ máy lực lượng kiểm ngư.
Theo
ông Chính, một trong những nguyên nhân tăng tổ chức, bộ máy ngày càng
phình to là do các luật chuyên ngành cũng quy định tổ chức bộ máy. Nghị
quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa
XII mới ban hành, quy định nguyên tắc một việc chỉ giao cho một người,
một việc chỉ giao một cơ quan.
"Tôi chưa thấy rõ, bây giờ thành
lập lực lượng kiểm ngư, thì kiểm ngư của trung ương, kiểm ngư của địa
phương do ai quản lý. Phải làm rõ ra. Chứ một việc mà mấy cơ quan làm
thế này, bộ máy càng ngày càng phình to ra" - ông Chính bày tỏ và nói rõ
khi đã thành lập rồi thì phải có cơ chế vận hành; phải có bộ máy, con
người. Có con người phải có cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí để
hoạt động. Cứ như này mãi thì bao giờ bộ máy mới cắt giảm được. V.Duẩn
Thế Dũng - Tô Hà - Văn Duẩn - Phương Nhung
Cảnh sát cơ động ‘lên gối’ với học sinh ở TP.HCM: Nhân chứng lên tiếng
(VTC News) - Người dân chứng
kiến vụ cảnh sát cơ động ‘lên gối’ với học sinh tại đường Bến Vân Đồn
(TP.HCM) cho biết, nếu không lên tiếng can ngăn thì nam thiếu niên còn
bị đánh nhiều hơn nữa.
Liên quan đến vụ cảnh sát cơ động ‘lên gối’ với học sinhở đường Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4, TP.HCM), ngày 27/10, PV VTC News đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc.
Tại
đây, nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bức xúc khi kể lại việc cảnh sát cơ
động dùng đầu gối thúc liên tiếp vào bụng một học sinh.
Khoảng
13h ngày 25/10, bà Lý đang bán hàng thì thấy 2 cảnh sát cơ động đi xe
máy chuyên dụng cố tình đâm vào xe máy của đôi nam nữ là học sinh. Khi
đôi nam nữ ngã xuống đường, một chiến sĩ cảnh sát cơ động lao vào dùng
đầu gối thúc liên tiếp vào bụng nam sinh.
Hai cảnh sát cơ động "lên gối" với học sinh ngay giữa đường. (Ảnh Facebook)
“Khi
một cảnh sát cơ động lao vào dùng đầu gối thúc túi bụi vào nam học sinh
nhiều người dân xung quanh đã gào thét lên “cảnh sát cơ động sao đánh
học sinh, không được đánh học sinh” thì người này mới chịu dừng lại. Một
số người cũng đã gọi điện cho Công an phường 12 tới xử lý.
Lúc
đó, nam học sinh bị hộc máu mồm, cô gái bị thương nhẹ nên người dân bắt
taxi đưa 2 người đi cấp cứu. Nếu lúc đó không có người dân can thiệp
nam học sinh sẽ còn bị đánh nhiều, thương nặng nữa”, bà Lý bức xúc nói.
Cũng
là người chứng kiến toàn bộ sự việc, anh Ngọc (chủ quán cà phê đối diện
hiện trường) cho biết: “Nghe tiếng rầm, tôi chạy ra thì thấy xe cảnh
sát cơ động và xe đôi nam nữ ngã xuống đường.
Quá
sợ hãi, nam thiếu niên giơ hai tay lên trời ra dấu hiệu xin tha nhưng
một cảnh sát cơ động đã lao vào dùng đầu gối thúc mạnh nhiều phát vào
vùng bụng nam sinh.
Nhiều người dân bức xúc đã ùa ra lên tiếng can ngăn thì người cảnh sát cơ động mới chịu dừng lại”.
Theo
anh Ngọc, sự việc kéo dài khoảng 4 phút thì dừng lại, công an phường
cũng có mặt xử lý hiện trường. Đôi nam nữ được đưa đi cấp cứu còn 2 cảnh
sát cơ động được mời về công an phường làm việc.
Video: Phẫn nộ 2 người mặc đồ cảnh sát cơ động ‘lên gối’ với học sinh
Trưa cùng ngày, trả lời VTC News,
Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó Công an quận 4 (TP.HCM) cho biết: “Trưa
25/10 người dân báo thông tin có vụ tai nạn nên lực lượng cảnh sát giao
thông đã xuống xử lý.
Tối 26/10, chúng tôi nắm bắt được thông tin báo chí đăng cảnh sát cơ động “lên gối” với học sinh nên đang xác minh làm rõ để báo cáo lên công an thành phố.
Hiện tại, chúng tôi chưa xác minh được cảnh sát cơ động có đánh người hay không. Sau khi có kết luận chúng tôi sẽ có báo cáo”.
Cùng ngày, Trung đoàn PK20 Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an quận 4, Công an phường 12 (quận 4) để làm rõ vụ việc.
“Ngay
sau khi clip xuất hiện, chúng tôi đã nhanh chóng vào cuộc, làm rõ và
xác định được 2 chiến sĩ ảnh sát cơ động trong clip nói trên. Chúng tôi
đã yêu cầu cả 2 chiến sĩ viết bản tường trình. Trong đó, người lên gối
em học sinh đã bị tạm đình chỉ, không giao cho bất kỳ công tác nào.
Báo
cáo của PK20 sau đó đã được gửi lên Ban giám đốc Công an TP để chờ chỉ
đạo xử lý tiếp theo. Quan điểm của chúng tôi cũng như ban giám đốc là
sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che và dung túng”, đại diện
PK20 thông tin với VTC News.
Tuy
nhiên, Trung đoàn PK20 vẫn chưa tiết lộ danh tính 2 chiến sĩ cảnh sát
cơ động trên, thông tin chỉ dừng lại ở việc chiến sĩ này vừa mới vào
công tác tại PK20 được vài tháng, tuổi đời cũng như tuổi nghề còn trẻ và
nghiệp vụ còn yếu.
Cũng trong ngày 27/10, PK20 đã họp toàn trung đoàn và có sự quán triệt, chấn chỉnh với toàn bộ cán bộ chiến sĩ về vụ viêc.
Theo
Trung đoàn PK20, ngày 25/10, 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động trong clip
đang thực hiện công tác tuần tra phòng chống tội phạm bằng mô tô chuyên
dụng ở khu vực quận 1 thì phát hiện đôi nam nữ thanh niên điều khiển
phương tiện có biểu hiện thay đổi kết cấu. Nghi vấn là đối tượng phạm
tội nên các chiến sĩ tiến hành phát tín hiệu yêu cầu kiểm tra hành chính
đúng như quy định.
Khu vực xảy ra vụ việc.
Lúc
đầu, xác định đây là đối tượng phạm tội chứ không phải học sinh nên
phát tín hiệu kiểm tra. Tuy nhiên, nam thiếu niên lại phóng xe bỏ chạy
với tốc độ cao, buộc các chiến sĩ phải truy đuổi.
Khi
đến đường Bến Vân Đồn (quận 4) gặp khu vực lô cốt đang xây dựng, không
làm chủ được tốc độ nên em này ngã xe. Phương tiện đặc chủng của 2 chiến
sĩ cũng bị ngã theo chứ không hề có va chạm. Sau đó một chiến sĩ đã có
hành động thiếu kiểm soát, trái với chuẩn mực, gây phản cảm với người
dân khu vực.
Theo PK20, do đây là
nam sinh tự ngã nên Đội CSGT quận 4 đã ra hiện trường lập hồ sơ giải
quyết. Nam thiếu niên cũng được đưa đi Bệnh viện quận 4 và Bệnh viện Gia
Định thăm khám. Kết quả thăm khám đều cho thấy em này không gặp vấn đề
nghiêm trọng.
Sau đó, 2chiến sĩ đã
đến Công an quận 4 để làm việc cùng bố của em thiếu niên. Gia đình em
học sinh sau đó đã đồng ý hai bên thỏa thuận, không truy cứu.
“Chính phủ “kiến tạo” của ông Nguyễn Xuân Phúc đã hành động nhanh đến
không ngờ đối với chủ trương “tinh gọn bộ máy” và “nhất thể hóa” của
đảng.
Trọng hay Phúc “nắm”?
Chỉ 5 ngày sau khi Hội nghị trung ương 6 kết thúc từ ngày 11/10/2017,
trong một báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ
chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, phía chính phủ đã
đề xuất thí điểm hợp nhất 3 văn phòng (Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân) thành 1 văn phòng; Thanh tra và Kiểm tra
thành 1 cơ quan; Tổ chức và Nội vụ thành 1 cơ quan; văn phòng các tổ
chức đoàn thể, chính trị thành 1 đầu mối.
Vào những năm trước, cơ chế sáp nhập hai văn phòng Hội đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân đã được đặt ra và được thực hiện ở một số tỉnh thành.
Do đó, nếu khối văn phòng này được sáp nhập thêm với văn phòng Đoàn đại
biểu quốc hội thì không phải là chuyện bất khả thi đối với đảng.
Nhưng những chi tiết đáng chú ý là báo cáo của Chính phủ chỉ đề nghị
Thanh tra và Kiểm tra thành 1 cơ quan; Tổ chức và Nội vụ thành 1 cơ
quan, mà không đề cập đến các cơ quan khác như kinh tế, tài chính, tuyên
giáo - văn hóa thông tin, nội chính - công an…
Bản báo cáo được xem là “nhạy cảm chính trị” trên của chính phủ lại
được chủ động tung ra cho báo chí đăng tải - một động tác hiếm hoi trong
thời buổi đảng và chính phủ vẫn còn bung bít rất nhiều tin tức liên
quan đến đời sống xã hội.
Bản báo cáo trên chỉ đề cập những khái niệm rất chung chung như “tổ
chức”, nội vụ”, “thanh tra”, “kiểm tra”, mà không nêu rõ có phải là hợp
nhất giữa Ban Tổ chức trung ương bên đảng với Bộ Nội vụ bên chính phủ
hay không; tương tự với Ủy ban kiểm tra trung ương của đảng với Thanh
tra chính phủ…
Bởi nếu hợp nhất thì hẳn phải là sáp nhập những cơ quan trên, do khối
chính phủ khộng có cơ quan “tổ chức” và cũng chẳng có cơ quan “kiểm
tra” nào ngang cấp bộ.
Vậy nếu thực hiện hợp nhất của Ban Tổ chức trung ương với Bộ Nội vụ,
Ủy ban kiểm tra trung ương với Thanh tra chính phủ, tên gọi của những cơ
quan mới là gì và sẽ thuộc đảng hay chính phủ, sẽ do ông Nguyễn Phú
Trọng hay ông Nguyễn Xuân Phúc “nắm”? Câu hỏi này lại không được báo cáo
của Chính phủ đề cập.
Ban Tổ chức trung ương và Ủy ban kiểm tra trung ương lại là hai cơ
quan tham mưu đắc lực của đảng hiện thời, với hai nhân sự được xem là
“cánh tay mặt” của Tổng bí thư Trọng là Phạm Minh Chính và Trần Quốc
Vượng - đều là ủy viên bộ chính trị. Vai trò của Phạm Minh Chính hiện
thời là làm tiếp vai trò của Trưởng ban tổ chức trung ương đời trước là
Tô Huy Rứa để giúp ông Trọng tiến hành chiến dịch “luân chuyển cán bộ”,
có ý nghĩa “thay máu nhân sự” trong năm nay và ít nhất trong năm 2018.
Còn Trần Quốc Vượng vừa là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, vừa
được bổ nhiệm một chức vụ chưa có trong từ điển chính trị học của đảng -
“thành viên thường trực ban bí thư”, có nhiệm vụ đặc biệt giúp ông
Trọng trong chiến dịch “chống tham nhũng” và “kiểm tra tài sản quan
chức”.
Thật khó hình dung rằng ông Trọng sẽ chịu để hai cơ quan này rơi vào tầm kiểm soát của chính phủ.
Còn nếu việc sáp nhập những cơ quan trên là để chuyển thẩm quyền kiểm
soát về phía đảng, coi như phía chính phủ “mất ghế” và mất luôn cả
những quyền lực đặc biệt.
Vì sao “né” những cơ quan khác?
Một câu hỏi khác đặt ra: vì sao báo cáo của chính phủ không đề cập đến
việc hợp nhất Ban Kinh tế trung ương với cơ quan kinh tế bên chính phủ
như Bộ Kế hoạch và Đầu tư?
Bởi nhiều người đã biết rằng Ban Kinh tế trung ương là cơ quan dễ sáp
nhập nhất, do trong lịch sử cơ quan này đã từng bị “nâng lên đặt xuống”
nhiều lần và đã từng giải thể, còn lâu nay bị xem là một cơ quan hoàn
toàn chẳng có thực quyền gì, chỉ “định hướng” và bị xem là “trà lá nhậu
nhẹt”. Huống chi vào thời gian này, Ban Kinh tế trung ương còn bị xem là
“lồng nhốt quyền lực” cả Nguyễn Văn Bình trưởng ban lẫn Đinh La Thăng
phó ban…
Báo cáo của Chính phủ cũng không đề cập đến việc hợp nhất Ban Tuyên
giáo trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông - nơi mà Bộ trưởng thông
tin Trương Minh Tuấn đã trở thành phó ban Tuyên giáo trung ương từ nửa
cuối năm 2016 và do đó hoàn toàn có điều kiện để hợp nhất hai cơ quan
làm một.
Hoặc chẳng đề cập gì đến việc hợp nhất Ban Nội chính trung ương - nơi
có trưởng ban Phan Đình Trạc xuất thân từ trường C500 chuyên ngành đào
tạo an ninh của ngành công an, với Bộ Công an…
Và tại sao không đề nghị hợp nhất Ban Tài chính quản trị trung ương với Bộ Tài chính?
Ông Phúc làm khó ông Trọng?
Cũng trong báo cáo của Chính phủ, có một nội dung khác hẳn với ý đồ của
Tổng bí thư Trọng: Chính phủ yêu cầu “hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ
hoặc tổ chức lại các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các
Đảng ủy Khối: Doanh nghiệp TƯ; cơ quan TƯ và địa phương”.
Trước và trong Hội nghị trung ương 6, nhiều tin tức từ ngoài lề đến
công khai cho biết khả năng “chấm dứt vai trò lịch sử” của Ban chỉ đạo
“Ba Tây” (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) là cao, đặc biệt trong tình
hình các ban chỉ đạo này “ít tác dụng” và bắt ngân sách phải gánh kinh
phí quá lớn, thậm chí tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ còn phát sinh nhiều
tiêu cực. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương 6, Tổng bí thư
Trọng cũng đề cập đến việc “dẹp” 3 ban chỉ đạo này.
Vậy tại sao phía chính phủ của Thủ tướng Phúc lại đề xuất gần như
ngược lại? Mà nếu vậy có nghĩa là chẳng giảm được cơ quan nào. Nếu thực
hiện theo đề xuất này, chủ trương “tinh gọn bộ máy” của ông Trọng sẽ bị
nguy cơ bị phá sản ngay từ đầu.
Có nhiều dấu hỏi đặc biệt về không chỉ động thái mà còn cả những tính
toán nào đó của phía chính phủ khi nêu ra những dề nghị về hợp nhất
trong bản báo cáo trên.
Những dấu hỏi trên lại dẫn đến vài câu hỏi không thể tránh khỏi: Thủ
tướng Phúc đồng thuận hay khác biệt với Tổng bí thư Trọng về đường hướng
tinh gọn bộ máy và nhất thể hóa? Liệu với báo cáo trên, ông Phúc có
phải muốn “nắn gân” hay làm khó ông Trọng?
Bối cảnh ra đời bản báo cáo “hành động và kiến tạo” trên của Chính
phủ lại là lúc mà Ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng liên tục phóng ra
hàng loạt quy định về tiêu chuẩn lãnh đạo cao cấp, công khai tài sản
quan chức, luân chuyển cán bộ và đặc biệt là nhất thể hóa bí thư và chủ
tịch.
Hiện thời, rất nhiều dư luận đang ồn ã về việc nếu cơ chế nhất thể
hóa được phóng vào quỹ đạo, sẽ diễn ra một làn sóng theo kiểu “đảng tràn
sang chính phủ”. Theo đó, sẽ có nhiều quan chức chính quyền “bỗng dưng”
bị luân chuyển đi chỗ khác thấp hơn hoặc “có tiếng không có miếng”,
nhường lại ghế cho những quan chức đảng mới tinh khôi đang hừng hực khí
thế chiếm quyền và “được cả tiếng lẫn miếng”.
Ngay cả cái ghế thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có thể bị đe dọa…
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm
việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm
việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham
nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng
Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc
lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm
2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh 'Anh hùng thông
tin'.
Dân trí Sophia là rô-bốt hình người thông minh đầu tiên
được công nhận quyền công dân ở Ả Rập Saudi. Đây là quốc gia đầu tiên
trên thế giới cho phép một con rô-bốt được mang một thân phận vốn dành
riêng cho con người.
Sophia được trao quyền công dân trên sân khấu của Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai tại thành phố Riyadh.
Trong bài trình bày trước khán giả, rô-bốt Sophia đã phát biểu: “Tôi
rất vinh dự và tự hào về danh hiệu độc nhất này. Đây là một sự kiện lịch
sử khi một rô-bốt đầu tiên trên thế giới được công nhận quyền công
dân”.
Sophia đã được tạo ra bởi David Hanson – nhà sáng lập công ty Hanson
Robotics có trụ sở ở Hồng Kông, nơi vốn nổi tiếng bởi việc tạo ra những
con rô-bốt có vẻ ngoài và hành động giống hệt con người. Audrey Hepburn
là nguyên mẫu của Sophia.
Khi đứng trên sân khấu, Sophia cũng đã đùa cợt về việc có một số
người lo ngại rô-bốt có trí tuệ nhân tạo có thể sẽ là một mối đe dọa
hiện hữu của loài người. Có lúc, cô còn nói đùa về tỷ phú công nghệ Elon
Musk – người vẫn luôn cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có thể sẽ là một
mối nguy hiểm đối với con người.
Động thái công nhận quyền công dân cho rô-bốt Sophia ở Ả Rập Saudi là
bước tiến mới nhất mà quốc gia này đưa ra, nhằm khẳng định vị thế là
một quốc gia công nghệ lớn. Gần đây, đất nước này cũng tuyên bố sẽ hủy
bỏ lệnh cấm lái xe đối với phụ nữ và giảm bớt hệ thống giám hộ - tại
đây, phụ nữ phải thông qua hệ thống giám hộ mới được phép kết hôn, điều
trị y tế hoặc mở tài khoản ngân hàng. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi
hoàn toàn hủy bỏ hệ thống này.
Ngọc Anh(Theo Pop/Fortune)
Lênh đênh trên biển 5 tháng, hai cô gái Mỹ sống sót nhờ mang thứ này
Hai cô gái Mỹ vừa được cứu sau 5 tháng lênh đênh trên biển
Hai cô gái Mỹ và đàn chó của họ vừa được giải cứu sau khi lênh đênh trên biển suốt 5 tháng, Guardian đưa tin.
Hải quân Mỹ đã giải cứu hai cô gái vào ngày 25.10 sau khi một tàu
đánh cá Đài Loan phát hiện họ trôi dạt cách bờ biển Nhật Bản khoảng
1.500 km về phía đông nam.
Hai cô gái người Mỹ, Jennifer Appel và Tasha Fuiab, đang trên đường
từ đảo Hawaii đến đảo Tahiti ở Thái Bình Dương thì bị lạc đường. Trong
thời tiết xấu của tháng 5, thuyền của hai cô gái bị chết động cơ.
"Họ đã cứu chúng tôi", Appel nói. "Chúng tôi đã cười và cảm thấy tự hào khi nhìn thấy hải quân Mỹ ở đường chân trời".
Tasha Fuiab trèo lên tàu USS Ashland của Hải quân Mỹ khi được cứu
Sau khi nhận ra mình bị lạc đường, hai cô gái liên tục thực hiện các
cuộc gọi kêu cứu khẩn cấp nhưng không có tàu nào gần đó. Đồng thời, họ
cũng ở quá xa đất liền nên không bắt được tín hiệu nào.
Appel và Fuiab sống sót vì đã mang theo một máy lọc nước và thức ăn
đủ cho một năm, chủ yếu là đồ khô như bột yến mạch và mì ống.
Một bức ảnh do hải quân cung cấp cho thấy Fuiaba mỉm cười khi thủy thủ đón con chó của cô lên tàu USS Ashland.
Fuiaba (bên trái) mỉm cười khi thủy thủ đón con chó của cô lên tàu USS Ashland.
Hai cô gái đã được khám sức khỏe, cung cấp thực phẩm và giường ngủ trên tàu – nơi họ nghỉ ngơi cho đến tàu ghé cảng tiếp theo.
Steven Wasson, chỉ huy của tàu USS Ashland, cho biết: "Hải quân Mỹ
được bố trí để trợ giúp bất kỳ người đi biển đến từ bất cứ quốc gia nào
trong mọi tình huống”.
Mỹ giải mật gần 3.000 tài liệu: Tình tiết mới về vụ ám sát JFK, mưu sát Fidel Castro
TP - Ngày 26/10, chính quyền Mỹ công bố gần 3.000 hồ sơ mật, trong đó có
những tài liệu cho thấy FBI từng biết trước về lời đe dọa giết Lee
Harvey Oswald - kẻ bắn chết Tổng thống John Frank Kennedy (JFK), CIA
từng thuê trùm mafia ám sát lãnh tụ Cuba Fidel Castro, có thể liên quan
vụ ám sát Ngô Đình Diệm…
Hai ngày sau khi ám sát Tổng thống John Frank Kennedy, Lee Harvey Oswald bị bắn chết. Ảnh: National Archives.
Trong số 2.891 hồ sơ do Cơ quan Lưu trữ Quốc gia công bố dịp
này có nhiều tài liệu liên quan vụ ám sát Tổng thống JFK ở Dallas, Texas
ngày 22/11/1963. FBI được báo về lời dọa giết Lee Harvey Oswald
Một tài liệu bao gồm bản ghi cuộc trò chuyện ngày 24 /11/1963 với
Giám đốc FBI Edgar Hoover cho thấy, văn phòng FBI tại Dallas đã nhận
được một cú điện thoại từ một người đàn ông với giọng hết sức bình tĩnh
nói rằng ông ta là người của một ủy ban được giao nhiệm vụ giết Lee
Harvey Oswald. Khi nhận được lời đe dọa này, ông Hoover thông báo cho
cảnh sát Dallas và yêu cầu họ bảo vệ tốt cho Oswald. Thế nhưng, cảnh sát
Dallas đã không làm gì cả. Oswald đã bị Jack Ruby, chủ một câu lạc bộ,
bắn chết khi đang trên đường chuyển nhà giam tại Dallas, hai ngày sau
khi ám sát JFK. Khi bị bắt, Ruby phủ nhận việc ông ta là người đã gọi
điện báo về vụ giết người với văn phòng FBI ở Dallas.
Một số tài liệu cho thấy, các quan chức Liên Xô cho rằng, âm mưu ám
sát Tổng thống JFK được tổ chức hoàn hảo. Họ lo sợ rằng còn âm mưu khác
đằng sau cái chết của JFK. Đó có thể là âm mưu đảo chính do phe cánh tả
hoặc người kế nhiệm JFK là Phó tổng thống Lyndon Johnson thực hiện. Liên
Xô lo sợ vụ ám sát này sẽ được sử dụng như là một cái cớ để “chấm dứt
đàm phán với Liên bang Xô viết, tấn công Cuba, và sau đó lan rộng cuộc
chiến”. Ủy ban Warren, cơ quan điều tra vụ ám sát Kennedy, khẳng định,
Oswald, một cựu binh hải quân, đã thực hiện vụ ám sát này và hành động
một mình.
Các tài liệu mới được giải mật bao gồm tất các bản ghi nhớ của giám
đốc FBI, các cuộc phỏng vấn với người dân ở Dallas, những người đã cung
cấp đầu mối về một trong những vụ ám sát nổi tiếng nhất trong lịch sử
nước Mỹ.
Một bản ghi nhớ của CIA sau ngày Kennedy bị ám sát cho thấy, CIA từng
ngăn chặn cuộc điện thoại của Oswald tới Lãnh sự quán Liên Xô tại thành
phố Mexico. Oswald đã nói chuyện với Valeriy Vladimirovich Kostikov,
một điệp viên KGB, bằng tiếng Nga. Tác giả của bản ghi nhớ cho rằng,
Oswald từng tới lãnh sự quán để xin được trợ giúp về việc cấp hộ chiếu
hoặc thị thực. Có tài liệu cho thấy, 7 tuần trước khi thực hiện vụ ám
sát, Oswald tới thành phố Mexico để gặp điệp viên Cuba và Liên Xô.
Oswald đào tẩu sang Liên Xô vào năm 1959. Năm 1962, nhân vật này quay
trở lại Mỹ. CIA từng thuê trùm mafia ám sát Fidel Castro
Một tài liệu năm 1975 của Ủy ban Rockefeller mô tả vai trò của CIA
trong các vụ ám sát nước ngoài, trong đó có kế hoạch ám sát lãnh tụ Cuba
Fidel Castro được đề ra trong những ngày đầu của chính quyền Kennedy.
Theo tài liệu, Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy, em trai của Tổng
thống JFK, đã biết việc CIA thuê một người trung gian tiếp cận Sam
Giancana, một trùm mafia người Mỹ gốc Ý, và trả cho hắn 150.000 USD để
ám sát Fidel. Đổi lại, CIA giúp Giancana lắp thiết bị nghe lén tại phòng
của vợ bé của hắn ở Las Vegas vì nghi cô này ngoại tình. Sau đó,
Robert Kennedy tuyên bố, CIA không nên sử dụng mafia một lần nữa nếu
không được Bộ Tư pháp kiểm tra trước vì rất khó để truy tố những người
này trong tương lai. Về vụ ám sát Ngô Đình Diệm
Một tài liệu tuyệt mật từ năm 1975 của Ủy ban Rockefeller ghi lại lời
khai của cựu Giám đốc CIA Richard Helms. Trong bản ghi này, Helms nói,
ông nghĩ cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon tin rằng CIA phải chịu trách
nhiệm về cái chết của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm (bị ám
sát trong một cuộc đảo chính). Ông Helms nói rằng, không có bằng chứng
nào về sự can dự của CIA. Tuy nhiên, ông cho rằng, Tổng thống JFK bị ám
sát là công bằng vì ông này đã cho ám sát Ngô Đình Diệm.
Vì sao một số tài liệu chưa được công bố?
Đạo luật năm 1992 của Quốc hội Mỹ quy định về việc các tài liệu mật
sau 40-50 năm có thể được công bố đầy đủ trên trang web của Cơ quan Lưu
trữ quốc gia. Tuy nhiên, CIA, FBI và một số cơ quan khác của Mỹ đã kiến
nghị Tổng thống Donald Trump hoãn công bố một số tài liệu mật vì lý do
an ninh quốc gia. Ông Trump đã chấp nhận lời đề nghị này và cho các cơ
quan này 6 tháng để đưa ra câu trả lời đầy đủ vì sao họ phải giữ bí mật.
Nếu lời giải thích không thuyết phục, những tài liệu này sẽ được giải
mật. Như vậy, khoảng 300 tài liệu mật vẫn chưa được công bố tới ngày
26/4/2018.
Theo luật liên bang Mỹ, tổng thống là người duy nhất có quyền ngăn
chặn việc công bố các tài liệu mật. Một số chuyên gia cho rằng, việc CIA
và FBI tìm cách ngăn chặn công bố những tài liệu này để che giấu sự
thất bại của họ.
Lan Anh
Theo CNN, The Guardian
Tài xế xe tải tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương sau cú đối đầu với xe khách
Ngọc Tú |
2
Đang đi trên đường, chiếc xe khách và xe tải bất ngờ đối đầu nhau
kinh hoàng khiến 1 người tử vong, nhiều hành khách trên xe bị thương.
Vụ tai nạn kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng
14h15’ chiều 27/10 trên đường tránh TP. Vinh (Nghệ An), đoạn qua địa bàn
xóm 1, xã Nghi Diên (Nghi Lộc).
Thông tin ban đầu cho
biết, thời điểm trên, chiếc xe khách mang biển số tỉnh Đắk Lắk chạy theo
hướng Bắc Nam. Khi đi đến địa điểm trên, chiếc xe khách đã bất ngờ đối
đầu mạnh với chiếc xe tải mang BKS: 37C-221.02 (chưa rõ danh tính tài xế) đang chạy hướng ngược lại.
Chiếc xe tải biến dạng hoàn toàn.
Cú
đối đầu mạnh đã đẩy chiếc xe tải văng xuống vệ đường, nát bét đầu.
Chiếc xe khách sau đó đã bị mất lái lao xuống ruộng bên vệ đường.
Tại
hiện trường, chiếc xe tải bị nát bét, phần đầu bẹp dúm hoàn toàn. Tài
xế xe tải tử vong ngay tại chỗ, thi thể không nguyên vẹn. Riêng chiếc xe
khách lao xuống ruộng bị hư hỏng nặng.
Thời điểm xảy ra vụ tai
nạn, trên xe khách có nhiều hành khách bị thương. Người dân sau đó đã hỗ
trợ đập cửa, giải cứu các hành khách đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Chiếc xe khách lao xuống ruộng sau cú đối đầu làm nhiều hành khách bị thương.
Ngay
sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Nghi Diên, Công an huyện Nghi Lộc
đã lập tức có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông đồng thời điều
tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đến 17h30’ chiều cùng ngày, lực
lượng chức năng đã tiến hành cẩu 2 chiếc xe để giải phóng hiện trường,
tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Tài xế tử vong tại chỗ.
Thi thể biến dạng.
Đầu xe tải bẹp dúm hoàn toàn.
Chiếc xe khách hư hỏng nặng.
theo Trí Thức Trẻ
Cách chức 3 lãnh đạo thị trấn vì mắc hàng loạt sai phạm
Dân trí Ngày 27/10, ông Trần Đăng Ánh, Chánh văn phòng
UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, Huyện ủy, UBND huyện đã thi
hành kỷ luật 3 lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm gồm ông Nguyễn Đình Lâm - Bí
thư thị trấn Đắk Mâm; ông Trương Văn Đoàn - Chủ tịch UBND thị trấn; ông
Đinh Văn Phong, Phó Chủ tịch thị trấn. Ba người này bị cách tất cả các
chức vụ trong Đảng.
Theo đó, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đình Lâm - Bí thư
thị trấn Đắk Mâm đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo,
thiếu kiểm tra giám sát trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng
chống tham nhũng, lãng phí, để UBND thị trấn Đắk Mâm xảy ra nhiều sai
phạm trong hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, thu – chi phí vỉa hè
sai nguyên tắc, thiếu minh bạch làm thất thu ngân sách nhà nước.
Ngoài ra, Bí thư Đắk Mâm lãnh đạo thực hiện chủ trương cấp bồn chứa
nước cho các hộ nghèo không sâu sát, để cán bộ, đảng viên lợi dụng chiếm
đoạt bồn chứa nước của nhân dân…Để cán bộ lợi dụng việc cấp đất vòi
vĩnh chiếm đoạt tiền của nhân dân, chưa thể hiện được vai trò trung tâm
đoàn kết...
UBND thị trấn Đắk Mâm có 3 lãnh đạo bị kỷ luật
Ông Trương Văn Đoàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm đã
thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng vai trò quản lý điều hành tài
chính ngân sách, đất đai, tài sản công. Thực hiện chính sách của nhà
nước trong quản lý cán bộ công chức để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm
trọng.
Ông Đinh Văn Phong, Phó Chủ tịch thị trấn Đắk Mâm được xác định là
thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện chính
sách cấp phát bồn chứa nước cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc tiểu số
tại chổ, để cán bộ, đảng viên lợi dụng chiếm đoạt bồn chứa nước của nhân
dân...
Sai phạm của 3 lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm là nghiêm trọng, ảnh hưởng
đến uy tín tổ chức Đảng, Nhà nước và cá nhân đến mức phải thi hành kỷ
luật Đảng.
Theo thông tin từ UBND huyện Krông Nô, UBND huyện đã cách chức ông
Trương Văn Đoàn và điều Phó phòng tài chính huyện và làm quyền Chủ tịch
thị trấn Đắk Mâm. Hiện huyện Krông Nô đang sắp xếp vị trí làm việc mới
cho những người bị kỷ luật.
Dương Phong
Vụ Khaisilk: “Cú tát” vào niềm tin và nỗi sợ "kim thiền thoát xác" hàng Trung Quốc
Theo ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia về môi trường kinh doanh,
Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng:
Vụ việc của Khaisilk ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin người tiêu dùng vào
hàng Việt, nỗ lực của các doanh nghiệp (DN) làm ăn chân chính. Các dấu hiệu hoàn toàn có thể hình sự hoá
Chia sẻ với PV Dân Trí, ông Đức cho rằng: Vụ khăn lụa Khaisilk
là một vấn đề đáng chú ý về pháp luật kinh tế. "Để nền kinh tế thị
trường có thể vận hành tốt, vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của Nhà
nước là bảo vệ tài sản và hợp đồng. Nền kinh tế thị trường thì cần có tự
do hợp đồng, tức là Nhà nước không can thiệp vào một giao dịch mua bán
hàng hoá, sử dụng dịch vụ khi mà hai bên đã đạt được thỏa thuận trên cơ
sở không ép buộc, không lừa dối. Nhưng nếu có sự lừa dối khi giao kết
hợp đồng, từ cái nhỏ như cân điêu ở chợ hay gian lận cước taxi, đến cái
lớn như Huyền Như lừa đảo cả nghìn tỷ đồng, thì cần có bàn tay Nhà nước
can thiệp", ông Đức nói.
Ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia pháp chế, VCCI
Theo đại diện của VCCI: Sự can thiệp của Nhà nước không phải là hình
sự hóa quan hệ dân sự kinh tế. Bởi nếu cái hợp đồng đó được lập dựa trên
gian dối thì đó không còn là quan hệ dân sự kinh tế nữa. Nhà nước hoàn
toàn có thể hình sự hoá.
Trả lời về vấn đề gian lận nguồn gốc hàng hóa của Khaisilk có nguy
hiểm cho xã hội không? Ông Đức cho rằng: Lừa mỗi người vài trăm nghìn
đến vài triệu đồng; lừa hàng trăm người, hàng nghìn người cả chục năm
thì giá trị trở nên rất lớn, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Một hành
vi gian lận để thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng chẳng nhẽ
không xứng đáng bị xử lý hình sự.
Bên cạnh đó, vụ việc của Khaisilk, theo ông Minh Đức, không chỉ dừng
lại ở việc gây thiệt hại cho những người mua khăn. Hành vi của gắn mác
sai lệch này còn gây một tác động dài hạn, to lớn hơn là gây mất lòng
tin của người tiêu dùng vào những nhãn mác gắn trên sản phẩm, hàng hoá,
từ đó làm thui chột những DN đang nỗ lực kinh doanh chân chính.
Chuyên gia Minh Đức nhấn mạnh: "Nếu Nhà nước không trừng phạt hành vi
gian lận nhãn mác một cách thích đáng thì người tiêu dùng sẽ không còn
tin vào nhãn mác hàng hóa nữa”. "Kim thiền thoát xác" và lòng tham của doanh nghiệp Việt
Xung quanh vụ việc liên quan đến Khaisilk, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch
Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã chia sẻ về hiện trạng
"kim thiền thoát xác" của hàng Trung Quốc và lòng tham của các doanh
nghiệp Việt.
Không nói trực tiếp về một vụ việc quá rõ như Khaisilk, bà Hạnh đưa
ra cảnh báo về nạn hàng Trung Quốc trà trộn hàng Việt từ kinh nghiệm
thực tế của mình.
Bà Hạnh cho biết: Mấy năm nay, qua cuộc điều tra người tiêu dùng mà
Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, chúng tôi thấy, ở các ngành
này có nhiều DN “qua đời” lặng lẽ vì cạnh tranh không xiết. Siêu thị lớn
nổi tiếng ưu ái hàng Việt, bán hàng thời trang, ngoài dán nhãn made in
Việt Nam, trong bâu áo, còn nguyên nhãn made in China.
Bà Hạnh kể: Tôi đến thăm trung tâm triển lãm hàng vật liệu xây dựng
Phật Sơn, thấy trên nóc của cái sảnh khổng lồ có treo cao một lá cờ Việt
Nam to ở vị trí rất trọng vọng. Người hướng dẫn nói Việt Nam là một
trong những quốc gia nhập hàng vật liệu xây dựng của chúng tôi nhiều
nhất".
Các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao mấy năm trước hăng hái
“bắc tiến”, nay không ít công ty quay về vì chịu không nổi. Hàng Trung
Quốc bây giờ cũng biết thiên hạ sợ cái “gốc gác” của mình, nên đã kịp
thời “kim thiền thoát xác”. Khó với hàng trong nước, dễ với hàng nước ngoài
Doanh nhân Thái Lan, Trung Quốc dán nhãn hàng Thái, chui vào hội chợ
Thái Lan ở Việt Nam một cách “tỉnh bơ”. Họ đầu tư qua Campuchia, Lào và
khắp các nước để rửa cái gốc "made in China".
bà Vũ Kim Hạnh Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao
Doanh nhân Việt Nam, nhập hàng Trung Quốc về bán, vì thời thị trường,
vì THAM (quá rẻ, mẫu mã nhiều dễ bán, giao nhanh, trả tiền chậm…) vì
LỪA, thực sự cũng dễ lừa người tiêu dùng và rồi có những người thành ra
ÁC vì 3 điều: giết sản xuất trong nước, làm hỏng niềm tin người tiêu
dùng với hàng Việt và có khi bán hàng độc, hại người.
Hàng ta không cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc bởi vì mình yếu,
thiếu sức cạnh tranh, trong khi đó các DN trong nước còn loay hoay tự gỡ
đủ thứ trói buộc: Mấy ngàn giấy phép con, thanh tra - kiểm tra, thuế
phí, bảo hiểm cứ tăng, giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào càng tăng.
"Khi biết rằng sự thua kém hàng Trung Quốc như điều thấy trước, thậm
chí khách quan thì chúng ta đã làm gì để bảo vệ nền kinh tế của mình,
nhất là bảo vệ doanh nghiệp của mình. Chúng ta đã làm gì để thực sự hỗ
trợ DN của mình, điều hiển nhiên, bức bách cần làm để cạnh tranh với
hàng Trung Quốc ngay trên đất nước mình? Hiện nay, họ bán và đóng băng,
giải thể các nhà máy, công ty hàng loạt. Rồi mai này, nền SX KD của VN
sẽ ra sao?", bà Hạnh nói.
Chủ tịch Hiệp hội DN chất lượng cao bày tỏ lo ngại: Đó là chưa kể “xu
hướng lệ thuộc kinh tế TQ” mà Đại biểu quốc hội Trương trọng Nghĩa và
nhiều người, nhiều tổ chức đã cảnh báo trước Quốc hội mấy năm trước, còn
nói dài dài tới bây giờ.
"Đây là câu chuyện phải nghiên cứu, nhưng không chỉ ngâm cứu hoài, mà phải hành động để tự cứu mình", bà Hạnh nói.
Nguyễn Tuyền
Vốn đầu tư 20 tỷ, Grab kinh doanh ở Việt Nam đã lỗ gần 1.000 tỷ
21:06 27/10/2017
Từ khi kinh doanh ở Việt Nam đến nay mô hình gọi xe qua ứng dụng này đã ghi nhận mức lỗ lũy kế với con số "khủng".
Tổng cục Thuế cho biết cả Grab và Uber đều lỗ, trong đó Grab có vốn
pháp định 20 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế hơn 938 tỷ đồng kể từ khi hoạt động
kinh doanh tại Việt Nam vào tháng 2/2014 tới nay.
Tại cuộc họp báo chiều 27/10 ở Hà Nội, ông
Đặng Duy Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Tổng cục Thuế, cho biết cơ
quan thuế vừa hoàn thành kết luận thanh tra hoạt động chấp hành nghĩa vụ
thuế của Grab và Uber. Theo đó, Grab hoạt động kinh doanh ở Việt Nam từ
tháng 2/2014, có vốn pháp định 20 tỉ đồng nhưng đến nay đã lỗ lũy kế
938 tỷ 261 triệu đồng.
Grab có vốn điều lệ 20 tỷ đồng nhưng ghi nhận mức lỗ khủng. Ảnh: Quỳnh Trang
Về chấp hành chính sách thuế, số liệu báo cáo của Grab cho biết tổng
doanh thu các năm 2014, 2015 và 2016 là 1.755 tỷ đồng. Số thuế đã kê
khai nộp là 9,535 tỉ đồng. Qua hoạt động thanh tra, Cục thuế TP HCM đã
xử lý 2,961 tỷ đồng, trong đó có 2,286 tỷ đồng truy thu thuế. Đến nay,
Grab đã thực hiện nộp đầy đủ thuế đã kê khai và số thuế cơ quan thuế
thanh kiểm tra truy thu.
Đối với Uber, Cục thuế TP HCM báo cáo tổng doanh thu của Uber các năm
2014, 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 là 2.706 tỷ đồng, số thuế Uber
đã nộp thuế là 76,877 tỷ đồng.
Qua quá trình thanh tra, cơ quan thuế đã xử lý tăng thu 66 tỷ đồng.
Số truy thu này là do Uber hiểu sai tinh thần công văn 1882 của Bộ Tài
chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Uber hiểu rằng chỉ kê
khai nộp thuế tại thời điểm sau khi có công văn hướng dẫn. Tuy nhiên,
ngày 8/10, Bộ Tài chính đã họp với Uber để giải thích công văn 1882 chỉ
có tính chất hướng dẫn chính sách thuế, không phải thời hiệu thi hành.
Tổng cục Thuế cho biết cả Grab và Uber đều lỗ. Grab giải thích lý do lỗ là vì chi phí quảng cáo, khuyến mại rất lớn.
Nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga kháng cáo
TPO - Ngày 27/10, TAND Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của bà
Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, nguyên đại biểu quốc hội, cựu chủ tịch HĐQT
công ty Housing Group).
Trong lá đơn kháng cáo, bà Nga cho rằng cáo trạng truy tố bà và 9
thuộc cấp không chính xác; tòa sơ thẩm không giải quyết nhiều vấn đề
được bà và các luật sư bảo vệ mình nêu ra.
Bà Nga cũng cho rằng, bà không phải là người chỉ đạo, chủ mưu như cáo
buộc; người thực hiện chính là các phó phòng, giám đốc, giám đốc sàn
giao dịch bất động sản và các kế toán trưởng theo các thời kỳ.
Việc cơ quan chức năng cáo buộc bà dùng các mô hình cùng hàng chục
cọc khoan bê tông ở khu B5 để khách hàng tin tưởng, tham gia cho Housing
Group vay vốn là hoàn toàn không đúng.
Về phần dân sự, bà Nga cũng không đồng ý việc tòa sơ thẩm buộc bà phải bồi hoàn 54 tỷ đồng (trong số 348 tỷ đồng bị chiếm đoạt).
Tại phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Châu Thị Thu Nga án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, chiều 16/10, sau 2 tuần xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội
tuyên bản án sơ thẩm với Châu Thị Thu Nga và 9 đồng phạm về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ điều tra và thẩm vấn tại phiên tòa, HĐXX kết luận, năm 2008,
Châu Thị Thu Nga ký với Nguyễn Văn Tuẫn – TGĐ Cty TNHH MTV Xuất nhập
khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển (HAIC) thỏa thuận xây dựng dự án B5
Cầu Diễn. Liên doanh này được UBND TP Hà Nội đồng ý là chủ đầu tư nhưng
chưa cấp phép xây dựng và chưa có phê duyệt chi tiết.
Tuy chưa được đồng ý, bà Nga đã chỉ đạo cấp dưới ký nhiều hợp đồng huy
động vốn cho B5 Cầu Diễn, thu về 377 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo trả
lại tiền cho 29 khách hàng. Số tiền còn lại 348 tỷ đồng, Châu Thị Thu
Nga chiếm đoạt và sử dụng hết.
Tòa án xác định, bị cáo Nga đã ký văn bản chỉ đạo nhân viên vay vốn
từ khách hàng, ký kế hoạch vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh bằng
cách ký hợp đồng hoặc phát hành trái phiếu. Khách hàng cho vay vốn được
kèm quyền lợi mua căn hộ tại B5 Cầu Diễn. Khi khách hàng thống nhất về
vị trí và giá mua căn hộ, nhân viên của Housing Group sẽ lập 3 bản hợp
đồng, trình bà Nga hoặc lãnh đạo Housing Group ký duyệt.
Theo HĐXX, dự án B5 Cầu Diễn chưa được phép bán hàng, huy động vốn
nhưng Housing Goup đã đưa thông tin sai sự thật về tiến độ, chỉ đạo thi
công cọc khoan nhồi nhằm tạo tin tưởng.... Qua đó, Châu Thị Thu Nga và
các đồng phạm ký hàng trăm hợp đồng góp vốn, thu 377 tỷ đồng.
Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga lĩnh án chung thân - ảnh 3 Bị cáo Châu Thị
Thu Nga được tòa cho ngồi trước vành móng ngựa vì lý do sức khỏe.
Trong đó, bà Nga đã trả lại hơn 28 tỷ đồng, còn lại hơn 348 tỷ đồng
đã chiếm đoạt hết và không có căn hộ để giao. Như vậy, hành vi của Nga
đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về việc một số luật sư cho rằng vụ án có vi phạm tố tụng, HĐXX cho rằng
có đủ căn cứ kết tội các bị cáo, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung là
không cần thiết. Châu Thị Thu Nga đã xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu
tài sản của công dân nên cần áp dụng biện pháp cách ly không thời hạn
mới đủ sức giáo dục, răn đe. Ngoài ra, bị cáo Nga có tình tiết tăng nặng
là phạm tội nhiều lần.
Các bị cáo khác là cấp dưới của bà Nga tại Housing Group đã thực
hiện chỉ đạo của bà Nga, gian dối quảng cáo hoặc ký hợp đồng với khách
hàng. Vì vậy tòa án xác định 9 người là đồng phạm giúp sức của Châu Thị
Thu Nga. Tuy nhiên, do họ không hưởng lợi từ hành vi phạm tội, bản thân
có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa sẽ cân nhắc khi lượng hình.
Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Châu Thị Thu Nga án chung
thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, các bị cáo khác
lĩnh án từ 36 tháng tù treo tới 7 năm tù giam.
Về phần dân sự, bà Nga bị tuyên bồi thường hơn 54 tỷ đồng, Housing Group bồi thường số còn lại.
Xuân Ân
Futsal Việt Nam thắng 'hai trận tennis' trước Philippines
(Thethaovanhoa.vn)- Đối
thủ quá yếu không thể là thước đo cho thực lực của thầy trò Miguel
Rodrigo ở giải năm nay. Futsal Việt Nam có trận thắng đậm nhất kể từ
ngày tham dự bộ môn này và đây có thể xem là cử dợt tốt cho trận quan
trọng với Indonesia.
Không có gì để bàn thêm ở một trận đấu mà Việt Nam dội vào lưới
Philippines đến 24 bàn không gỡ ngày ra quân tối 27/10. 5 phút đầu trận,
tỷ số đã lên đến 7 bàn và bóng chỉ lăn bên phần sân đội khách.
3000 CĐV đến chật Nhà thi đấu Phú Thọ dù được chứng kiến trận cầu
mãn nhãn bàn thắng nhưng vẫn không vui vì đối phương không thể "trả
đòn".
Trọng Luân và các đồng đội dễ dàng dội cơn mưa gôn vào lưới Philippines ngày ra quân tối 27/10. Ảnh: Khánh Hiệp
Hai trận liên tiếp ở giải futsal vô địch Đông Nam Á 2017,
Philippines lập kỷ lục buồn khi họ để thua đến 45 bàn. Trận đấu trước
đó, Philippines bị Indonesia vượt qua 21-0. Vì lý do đó nên Việt Nam
quyết tâm ghi nhiều bàn hơn đối phương để chiếm lợi thế ở cuộc đua nhất
bảng, qua đó tránh ĐKVĐ Thái Lan ở bán kết (Thái Lan đã có vé vào bán
kết sau 2 trận thắng, ghi tổng cộng 41 bàn).
Trận thắng đầu tay giúp Việt Nam có được lợi thế trước cuộc so tài với Indonesia tối 28/10. Ảnh: Khánh Hiệp
Thầy trò HLV Miguel Rodrigo
đã thành công khi ghi được nhiều hơn Indonesia 3 bàn. Ở trận đấu diễn
ra vào 19h30 tối 28/10, Việt Nam sẽ quyết đấu với Indonesia để tranh
ngôi nhất bảng. Lợi thế đang nằm trong tay chủ nhà nhưng HLV Miguel Rodrigo
cho biết ông luôn nhắc các học trò tập trung, biết mình đang ở đâu.
Indonesia đang chứng tỏ sự tiến bộ trông thấy và đặc biệt, đội bóng xứ
vạn đảo đang được dẫn dắt bởi HLV Victor Hermans, cựu thuyền trưởng ĐTQG
Thái Lan từng giúp đội tuyển nước này chinh phục vô số giải đấu lớn.
HLV Miguel Rodrigo có vẻ không mấy tự tin
về cơ hội vô địch của futsal Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á sẽ
diễn ra trên sân nhà từ ngày 26/10 tới đây. Theo ông thầy người Tây Ban
Nha, Thái Lan vẫn là đội đáng gờm nhất.
Trước đó vào trưa 28/10, cục diện bảng B có thể cũng sẽ ngã ngũ khi
2 đội đã có vé vào bán kết là Thái Lan và Malaysia so tài trực tiếp với
nhau. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 12h00 tại Nhà thi đấu Phú Thọ và 2 đội
Việt Nam, Indonesia tự khắc sẽ biết mình vào cuộc với tinh thần nào.
V.H
HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Chúng tôi đã mất quyền tự quyết’
(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 27/10, CLB Hà Nội của HLV Chu Đình Nghiêm
đã bất ngờ thất bại 2-3 trước CLB HAGL tại vòng 23 Toyota V-League
2017. Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, CLB Hà Nội
đã mất đi quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Bước
vào trận đấu sớm ở vòng 23 khi làm khách trên sân Pleiku của HAGL, CLB
Hà Nội đang có 39 điểm, bằng số điểm với CLB Quảng Nam song xếp ở vị trí
đầu bảng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong bối cảnh V-League
2017chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, một chiến thắng và 3 điểm sẽ
giúp cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiến thêm một bước nữa đến ngôi vô
địch.
Quyết
tâm đó được các cầu thủ Hà Nội nhanh chóng thể hiện bằng bàn thắng sớm
của Nguyễn Văn Dũng ngay ở phút 14. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng Thủ
đô sớm tắt khi Minh Vương cân bằng tỷ số bằng cú đá phạt hàng rào đẳng
cấp ở phút 21, rồi đến đầu hiệp 2, hậu vệ cánh phải Lê Văn Sơn của HAGL
nâng tỷ số lên 2-1.
Dù Công Phượng chỉ được tung vào sân từ
băng ghế dự bị nhưng cầu thủ xứ Nghệ chính là người ghi bàn thắng ấn
định chiến thắng 3-2 cho HAGL trước Hà Nội FC.
Dù
sau đó, Văn Quyết đã đưa trận đấu về thế cân bằng khi thực hiện thành
công quả đá 11m, song CLB Hà Nội lại bất lực nhìn Công Phượng đệm bóng
cận thành, ấn định tỷ số 3-2 cho HAGL ở phút 89.
“Tôi
biết rằng sẽ rất khó khăn khi phải làm khách trên sân Pleiku của HAGL,
hơn nữa lối đá của HAGL cũng tương khắc với lối đá của CLB Hà Nội. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy không vừa lòng với một số vị trí.
Như trong tình huống đội bóng của chúng tôi bị gỡ hòa 1-1.
Đó là một tình huống rất đơn giản, song Văn Dũng đã chần chừ, không phá
bóng dứt khoát, để cầu thủ đối phương cướp bóng và rồi Văn Dũng buộc
phải phạm lỗi. Sau đó thì Minh Vương thực hiện thành công quả đá phạt
hàng rào”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.
Hà Nội FC bị từ chối một quả phạt đền sau
khi Văn Quyết ngã trong vòng cấm ở phút 57. Tuy nhiên, chưa đầy 4 phút
sau, trọng tài Nguyễn Đình Thái đã cho đội bóng Thủ đô được hưởng quả
11m.
Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho rằng, trận đấu có quá nhiều tình huống gây tranh cãi: “Ở bàn thua thứ 2 của chúng tôi, rõ ràng trọng tài đã không chính xác. Trước đó, cầu thủ Văn Sơn của HAGL
đã phạm lỗi với hậu vệ của chúng tôi, nhưng trọng tài đã không cất còi,
để rồi cầu thủ này ghi bàn thắng. Sau đó, Văn Quyết bị Tô Vĩnh Lợi đốn
ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài cũng không cho chúng tôi được hưởng
penalty”.
Thật vậy, trong tình huống va chạm giữa Văn Quyết và thủ môn Tô Vĩnh Lợi của HAGL ở phút 57, BHL của CLB Hà Nội đã tràn ra đường piste
để phản đối quyết định không thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Đình
Thái vì cho rằng thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã phạm lỗi với tiền đạo số 10 bên
phía Hà Nội.
Mục tiêu của HAGL và tân GĐKT HAGL Chung
Hae Seong là đưa đội bóng đến ngôi vô địch V-League 2019 đồng thời vươn
lên trở thành một trong những đội hàng đầu Đông Nam Á. Theo HLV Lê Thụy
Hải, đó là mục tiêu khả thi.
“Đây
là một thất bại không đáng có trong giai đoạn kịch tính như hiện nay.
Thất bại này khiến chúng tôi vô cùng bất lợi và mất đi quyền tự quyết
khi giải đấu chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng thi đấu, và chờ các đối thủ khác sẩy chân”, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận.
Về phần mình, HLV Dương Minh Ninh bên phía HAGL
đã hết lời khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của các học trò: “Trận đấu
hôm nay các em đã thi đấu với một tinh thần rất tốt, dù trước đó đội
bóng đã có chuỗi trận thất bại. Các em đã ý thức được sự quan tâm của
khán giả đến đội bóng nên đã tuân thủ đấu pháp, thi đấu hết mình để có
được chiến thắng ngày hôm nay. Tôi cám ơn các em rất nhiều”.
Trong buổi ra mắt hôm qua, tân GĐKT Chung
Hae Soung đã vẽ ra nhiều tham vọng và quyết tâm đánh thức quá khứ vàng
son của HAGL bằng những nỗ lực mới.
Vị HLV này cũng thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ giữa ông và tân GĐKT Chung Hae Seong của HAGL: “Tuy làm việc với nhau chưa lâu, song tôi nhận thấy chúng tôi có nhiều điểm tương đồng về mặt chiến thuật. GĐKT
Chung cũng phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng như về tấn
công, các đường chuyền quyết định hay các cú dứt điểm cuối cùng.
Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ tư vấn cho GĐKT Chung nên để đội bóng có một tiền đạo ngoại, có khả năng kết thúc cầu môn hoặc đánh đầu tốt”, HLV Dương Minh Ninh khẳng định.
Dù vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League 2017, song với việc thi đấu sớm hơn 1 trận, CLB Hà Nội hoàn toàn có thể mất vị trí này, hoặc thậm chí là rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, nếu CLB Quảng Nam, S.Khánh Hòa hay FLC Thanh Hóa có được 3 điểm ở vòng đấu này.
Trong khi đó, với việc giành chiến thắng trước CLB Hà Nội, HAGL đã vươn lên vị trí thứ 11, và nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm với nhóm cầm đèn đỏ.
Dư Toán
Eric Dier, chiếc gạch nối mang dấu ấn đầy ích kỷ của Mourinho
Quế Nam |
1
Trong cuốn sách mới phát hành, Pochettino bày tỏ sự thất vọng vì
Mourinho đã lôi kéo Eric Dier ra khỏi Tottenham. Và rất may là điều đó
đã không thành công.
1. Kết thúc EURO 2016, Eric Dier
là một cái tên được săn đón. Một trong những đội bóng lôi kéo Dier dữ
dội nhất là Man United. Nhưng Pochettino đã kiên quyết giữ trung vệ
người Anh lại. "Cậu có hợp đồng 5 năm
với CLB, là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Tottenham dù
mới 22 tuổi. Cậu rất quan trọng với chúng tôi và có thể trở thành trung
vệ hay nhất Premier League".
Dier ở
lại. Nhưng sự tự mãn của một cầu thủ được săn đón khiến Dier gặp một cơn
sa sút phong độ. Pochettino không chỉ trích cậu học trò, mà từng bước
giải quyết vấn đề. Sau mỗi một buổi tập, họ cùng ngồi lại với nhau và
phân tích xem nguồn gốc của sự sa sút là ở đâu.
Trong một buổi
ngồi lại như thế, Pochettino đặt lên bàn một tờ giấy. Ông vẽ bốn ô lần
lượt là Giỏi, Rất Giỏi, Xuất Sắc và Tuyệt Đỉnh. Ở ô Tuyệt Đỉnh,
Pochettino đã viết vào đó ba cái tên: Maradona, Messi và Cristiano
Ronaldo. Rồi ông hỏi cậu học trò của mình:
- Cậu đang ở đâu? - Rất Giỏi. -
Đúng. Và cậu chỉ còn cách ô Xuất Sắc một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi.
Cậu nghĩ mình sẽ vươn lên ô đó theo con đường nào: tiền vệ trung tâm hay
trung vệ? - Tiền vệ trung tâm. - Tôi không nghĩ thế.
Pochettino và Dier đã tiếp tục nói chuyện rất nhiều về điều này, kết luận cuối cùng của ông là: "Không quan trọng nữa. Miễn cậu cống hiến 100% trên sân, mọi chuyện sẽ ổn dù ở bất kỳ vị trí nào".
Đến
tháng Hai năm nay, tình hình đã tiến triển rất rõ. Pochettino nhận ra
Dier đã tìm thấy chính mình. Anh tập trung tốt hơn, ra những quyết định
chuẩn xác hơn và nhìn rõ những giới hạn của bản thân. Khi Pochettino
phát hiện Eric Dier vẫn còn trong phòng tập thể lực khi mọi người đã về,
ông đến và nói với anh: - Chà. Eric đã trở lại.
2. Hãy
thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Dier gặp một cơn sa sút như thế
sau khi đã chuyển sang khoác áo Man United? Chắc chắn là rất khó để
Mourinho chờ đợi anh trở lại như Pochettino từng làm. Đây là điều khác
nhau rất cơ bản giữa hai nhà cầm quân.
Mourinho là một vị tướng
đánh trận, ông sẽ chọn lối chơi và con người phù hợp nhất cho từng trận
đánh, cho từng chiến dịch. Ông không có trách nhiệm phải giúp cho cầu
thủ giỏi hơn. Họ phải tự giỏi để thuyết phục ông tung họ vào sân.
Pochettino
thì khác. Ông ươm mầm những tài năng trẻ, tìm mọi cách để giúp họ tiến
bộ. Ông là một nhà sư phạm, bên cạnh một chiến lược gia cũng rất xuất
sắc. Việc Harry Kane, Dele Alli và Christian Eriksen vẫn ở lại Tottenham
dù họ không thiếu những lời mời hậu hĩnh chính là vì họ tin mình sẽ
tiến bộ dưới bàn tay của Pocchettino.
Mourinho chưa bao giờ
ngừng ý định muốn lôi kéo Dier. Khi Man United hạ Tottenham 1-0 ở Old
Trafford tháng 12 năm ngoái, Dier và Mourinho thậm chí còn "cười nói
bằng tiếng Bồ Đào Nha".
Mourinho sẽ không bao giờ có được sự kiên nhẫn mà Pochettino dành cho Eric Dier.
Dier
lớn lên ở Bồ Đào Nha, anh đá cho Sporting Lisbon trước khi về nước đầu
quân cho Tottenham, nên nói tiếng Bồ rất thạo. Và Pochettino lại phải
làm công tác tư tưởng với Dier thêm một lần nữa, để anh có thể quên hoàn
toàn đề nghị của Man United mà toàn tâm thi đấu cho đến ngày hôm nay.
Mourinho
luôn như thế, ông thích lôi kéo cầu thủ giỏi của đội khác hơn là tự
trui rèn cầu thủ giỏi cho riêng mình. Những cầu thủ trẻ tài năng mà
Mourinho đang có, từ Marcus Rashford cho đến Jesse Lingard đều là sản
phẩm của Louis van Gaal.
Trong
suốt sự nghiệp của mình, Mourinho gần như không đào tạo được một cầu thủ
trẻ nào thật sự xuất sắc. Và khi bị chỉ trích vì ít tạo điều kiện cho
cầu thủ trẻ (như khi ở Real Madrid), ông đổ lỗi cho... HLV đội trẻ đã
không áp dùng chiến thuật giống như chiến thuật mà ông dùng cho đội một.
Luke Shaw là nạn nhân mới nhất cho sự ích kỷ của Mourinho.
Mourinho
không có thời gian cho những người trẻ tuổi. Ông để vuột mất Romelu
Lukaku và Kevin de Bruyne vì không có thời gian cho họ. Khi Lukaku đã
phát triển hoàn thiện, ông yêu cầu Man United bỏ ra thật nhiều tiền để
mua anh ta lại. Nhưng nếu đưa cho Mourinho một Lukaku ở tuổi mười chín
đôi mươi như ngày trước, nhiều khả năng ông sẽ lại đẩy anh ta đi.
Luke
Shaw, một hậu vệ rất hứa hẹn của bóng đá Anh vài năm trước, đã bị
Mourinho chỉ trích cho tơi bời vì không làm ông hài lòng. Mourinho luôn
muốn thành công đến tức khắc, ông là nô lệ của thành tích, nên ông không
có thời gian cho những cầu thủ trẻ. Đó là lý do Mourinho không để lại
di sản ở những CLB mà mình đi qua.
Còn Pochettino được ngưỡng mộ
là vì ông đã truyền đến Tottenham một triết lý. Ông không ngoảnh mặt
với học trò của mình khi anh ta sa sút. Và Eric Dier hiểu rõ điều này
hơn bất kỳ ai. Clip bản quyền trận đấu Tottenham 4-1 Liverpool:
theo Trí Thức Trẻ
Chủ nghĩa quốc gia Tây Ban Nha: Gốc rễ của khủng hoảng Catalonia
06:14 28/10/2017
144
Vai trò then chốt của chủ nghĩa quốc gia xuyên suốt lịch sử TBN được làm
rõ trong bài viết của chuyên gia Gerard Padró i Miquel, Trường Kinh tế
và Khoa học Chính trị London.
Mầm mống của cuộc khủng hoảng hiện tại ở Catalonia đã bén rễ từ nhiều
thập kỷ trước. Bất kỳ người quan sát nào cũng có thể chứng thực rằng
Tây Ban Nha là một đất nước rất đa dạng, đặc biệt về hoạt động kinh tế
và ý thức quốc gia. Thực tế này thường gây ra căng thẳng chính trị giữa
vùng trung tâm chính quốc và các khu vực “ngoại vi”. Trong vài thập kỷ
qua, tình trạng này lại càng trở nên nặng nề hơn, kể cả sau đêm trường
tăm tối của Catalonia dưới sự cai trị của độc tài Franco.
Sau cái chết của nhà độc tài năm 1975, một kỷ nguyên mới mở ra. Thế
nhưng, nó cũng chẳng phải là một quá trình chuyển đổi dễ dàng. Xây dựng
khuôn khổ thể chế cho nền dân chủ nghị viện mới đòi hỏi một số thỏa hiệp
quan trọng.
Chế độ độc tài của Franco không bị lật đổ bởi quyền lực (thực tế là
không ai dưới chế độ này bị truy tố về tội ác). Catalonia được đưa vào
khuôn khổ dân chủ mới. Hiến pháp năm 1978 được coi là một văn kiện thành
công theo nhiều cách. Tuy nhiên, khi nói đến kiến trúc khu vực của nhà
nước dân chủ, cần phải tính đến tàn dư của chế độ cũ.
Mâu thuẫn và thỏa hiệp
Một quốc gia có sự đa dạng về kinh tế và văn hoá như Tây Ban Nha có
lẽ nên được tổ chức như một liên bang. Hiến pháp của Tây Ban Nha cũng
phải thừa nhận thực tế là quốc gia này có thể chứa nhiều quốc gia nhỏ
khác. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với
chủ nghĩa quốc gia Tây Ban Nha, hệ tư tưởng chính của chế độ độc tài.
Hiến pháp Tây Ban Nha chỉ chấp nhận sự tồn tại của một quốc gia duy
nhất và nêu cụ thể sự không thể tách rời của nó. Tuy nhiên, tuyên bố
trong Hiến pháp này đi kèm một tham chiếu đến các khu vực và "dân tộc"
tạo thành Tây Ban Nha. Chính quyền của các khu vực này được gọi là “cộng
đồng tự trị”. Định nghĩa cụ thể về “dân tộc” và “cộng đồng tự trị” lại
không hề được nhắc đến trong hiến pháp.
Cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha 1936-1939. Ảnh: Getty.
Sự mơ hồ này có lẽ là cần thiết ở thời điểm nguy hiểm đó. Hiến pháp
đã được chấp thuận trong một cuộc trưng cầu dân ý với đa số người
Catalonia nói “có”. Tuy nhiên, thực tế đáng chú ý là Alianza Popular,
tiền thân của đảng bảo thủ cầm quyền Partido Popular (hay đảng Nhân
dân), thời đó đã chia rẽ về vấn đề này.
Từ năm 1980 đến 2010, chính trị ở Catalonia là cuộc chiến giữa CiU,
đảng trung hữu mơ mộng về sự hồi sinh của chủ nghĩa dân tộc Catalonia,
và đảng trung tả PSC liên minh với PSOE, đảng dân chủ xã hội thống trị
chính trường Tây Ban Nha trong những năm 80 và 90 thế kỷ trước.
Cả hai bên đều đồng ý rằng mức độ tự trị của Catalonia là không đầy
đủ. Lời hứa của hiến pháp đã dần dần bị xói mòn và khái niệm "dân tộc"
sớm chứng tỏ là không có nội dung pháp lý. Tuy nhiên, cả hai đảng ở
Catalonia đều ngầm khẳng định rằng những vấn đề này có thể được coi là
một phần của hệ thống. Trong trường hợp này, họ đã đại diện cho ý kiến
của phần đông người Catalonia. Điều đó cũng có nghĩa là độc lập chỉ do
một số nhỏ hơn đòi hỏi dai dẳng.
Người Catalonia ăn mừng sau tuyên bố độc lập
Hàng chục nghìn người tụ tập ngoài nghị viện Catalonia nhảy múa và hò
reo sung sướng, sau khi tuyên bố độc lập của khu vực được thông qua.
Mặt hồ không còn yên ả
Thế cân bằng trở nên căng thẳng trầm trọng khi đảng Nhân dân chiếm đa
số tuyệt đối ở quốc hội Tây Ban Nha năm 2000. Trước sự trỗi dậy của chủ
nghĩa quốc gia Tây Ban Nha, Catalonia cố gắng đẩy mạnh chính quyền tự
trị và tìm cách chế ngự kiểm soát từ chính phủ trung ương. Họ bắt tay
viết lại Estatut, văn kiện tương đương với hiến pháp của một bang trong
quốc gia liên bang.
Cần lưu ý rằng quá trình này không phải do đảng bảo thủ CiU, mà do
liên đảng PSC và các đảng cánh tả khác của Catalonia dẫn dắt. Mục đích
rõ ràng của văn kiện là làm rõ và mở rộng trách nhiệm của chính quyền
Catalonia, bảo vệ những yếu tố bản sắc Catalonia, cũng như đảm bảo và
cải thiện tài chính cho chính quyền Catalonia.
Nghị viện Catalonia thông qua dự thảo Estatut với đa số áp đảo. Dự
thảo năm 2005 đã nhận được 120 phiếu trong số 135 đại biểu khu vực. Chỉ
15 đại biểu của đảng Nhân dân, đảng ít hiện diện tại Catalonia, bỏ phiếu
chống. Vì vậy, đây cũng có thể được coi là đề xuất của Catalonia gửi
đến phần còn lại của Tây Ban Nha.
Người biểu tình ôn hòa trong "quốc khánh" Catalonia ngày 11/9/2014. Ảnh: AFP.
Theo thủ tục trong hiến pháp, bước tiếp theo là Estatut phải được
quốc hội Tây Ban Nha phê chuẩn. Vào thời điểm đó, quốc hội Tây Ban Nha
hoàn toàn có thể sửa đổi Estatut. Thế nhưng, thay vì sửa đổi, họ lại xóa
sạch văn bản gốc đã có thay đổi về hầu hết mọi điều khoản trong dự
thảo.
Điển hình là khái niệm Catalonia. Dự thảo nêu rõ rằng Catalonia là
một quốc gia tạo thành cộng đồng tự trị trong lòng Tây Ban Nha. Quốc hội
Tây Ban Nha lại cho ra một phiên bản khác. Từ “quốc gia” bị gỡ bỏ và
chỉ được đề cập ở lời mở đầu, trong câu “Quốc hội Catalonia… đã định
nghĩa Catalonia là một quốc gia”.
Lập luận được đưa ra ở đây là Hiến pháp Tây Ban Nha không cho phép
gọi Catalonia là “quốc gia”, điều đó dẫn đến lựa chọn duy nhất: xóa từ
này khỏi văn bản. Lập luận này không chặt chẽ.
Thứ nhất, nó chứng tỏ rằng từ "dân tộc" mơ hồ trong hiến pháp thực ra
bao gồm ý nghĩa “quốc gia”. Thứ hai, trước đề xuất của Catalonia, quốc
hội Tây Ban Nha có thể đã quyết định đến lúc phải nâng cấp Hiến pháp Tây
Ban Nha, được viết dưới sự kiểm soát của quân đội Franco. Nhưng họ lại
chọn nâng cấp bằng cách hậu thuẫn quan điểm hạn chế nhất của Hiến pháp,
cũng là quan điểm phù hợp nhất với chủ nghĩa dân tộc Tây Ban Nha.
Estatut sau khi qua tay quốc hội Tây Ban Nha đã bị biến dạng. Nó
không thể thực hiện được bất kỳ nhiệm vụ ban đầu nào: bảo vệ và làm rõ
quyền tự trị, tài chính khu vực và bản sắc dân tộc. Sự đồng thuận chính
trị ở Catalonia đã bị phá vỡ, và cuộc trưng cầu dân ý cuối cùng năm 2006
để thông qua Estatut chỉ nhận được 74% ủng hộ trong số 49% người dân
Catalonia đi bỏ phiếu.
Đảng Nhân dân, không hài lòng với kết quả này, đã đưa văn bản lên Tòa
án Hiến pháp. Năm 2010, Toà án Hiến pháp sửa đổi văn bản sâu hơn, và
quan trọng hơn, họ đã phán quyết rằng một số điều khoản trong văn bản
không thể hạn chế được hành động của chính quyền trung ương.
Hệ quả
Sự đồng thuận ở Catalonia bị phá vỡ. Trong vài năm, tỷ lệ người ủng
hộ độc lập lên đến trên 40%. Trước tình hình này, năm 2012, đảng CiU đề
xuất một thỏa thuận về thuế nhưng lại bị chính quyền Madrid bác bỏ. Sau
những scandal tham nhũng và chính sách thắt lưng buộc bụng từ chính phủ,
đảng này quyết định hậu thuẫn làn sóng đòi ly khai, điều đã nhanh chóng
trở thành ý thức hệ sống động nhất trong xã hội dân sự Catalonia.
Ngày 22/10, hơn 450.000 người Catalonia
tham gia tuần hành, giơ cao biểu ngữ đòi "tự do" và "độc lập", phản đối
đe dọa của Madrid sẽ giải tán nghị viện và đình chỉ chính quyền
Catalonia. Ảnh: Getty.
Căng thẳng lên tới đỉnh điểm vào cuộc bầu cử khu vực năm 2015, khi
những người Catalonia được chính thức lên tiếng về tương lai chính trị.
Trong cuộc bầu cử này, các đảng công khai ủng hộ ly khai nhận được 48%
số phiếu bầu. Các đảng ủng hộ gắn bó với Tây Ban Nha chỉ giành được 39%
phiếu bầu. Phần còn lại thuộc về một đảng cánh tả ủng hộ tiến hành trưng
cầu chính thức về độc lập.
Bây giờ thì sao?
Những kết quả này cho thấy Catalonia vẫn luôn có sự chia rẽ. Việc đòi
độc lập không theo trình tự pháp lý không chỉ không chính đáng mà còn
không mang tính đại diện. Tuy vậy, chúng cũng cho thấy phần lớn người
Catalonia không chấp nhận tình trạng hiện tại. Kể từ năm 2005 khi dự
thảo Estatut bị hủy, Tây Ban Nha chưa hề tỏ ra muốn giải quyết vấn đề
này, hoặc cũng không có khả năng giải quyết.
Đối thoại là chắc chắn cần thiết, nhưng sự im lặng kéo dài từ phía châu Âu cũng khiến cho các chuyên gia e ngại.
Tây Ban Nha ngày nay là một đất nước đa dạng hơn trong về chính trị,
nhưng thái độ chính trị của đất nước Nam Âu đối với Catalonia vẫn gợi về
quá khứ đen tối của hai thế kỷ qua. Quả thật, từ năm 2010 tất cả những
gì người Catalonia nhận được chỉ là sự kết hợp của sự im lặng, thái độ
khinh miệt dân tộc từ Tây Ban Nha, hay thời gian gần đây là sự trấn áp
của cảnh sát cùng việc bắt giữ các nhà lãnh đạo xã hội dân sự.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink
là người có kinh nghiệm và hiểu biết về Trung Quốc, Nhật Bản và châu Á.
Một nhà ngoại giao
chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm về châu Á vừa chính thức được Thượng
viện Hoa Kỳ phê chuẩn trở thành tân Đại sứ của nước này tại Việt Nam.
Tin
cho hay, hôm 26/10/2017, ông Daniel Kritenbrink, cựu giám đốc châu Á
của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn
cho vị trí ngoại giao này và ông sẽ thay thế ông Ted Osius, người kết
thúc nhiệm kỳ nhưng được cho là sẽ ở lại Việt Nam làm việc trong lĩnh
vực giáo dục.
Việc phê chuẩn này diễn ra không lâu trước chuyến đi
của Tổng thống Donald Trump có chuyến công du châu Á, trong đó ông tới
Việt Nam dự Apec và thăm chính thức nước này vào tháng Mười Một. Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Quang Tổng thống Trump và phu nhân sẽ tới VN dự APEC Nhà quan sát 'không kỳ vọng ở tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam'
Đại
sứ sắp rời nhiệm sở Ted Osius đã gửi lời chúc mừng người kế nhiệm trên
Facebook của ông, nhưng cho hay ông chưa biết về thời điểm nào ông
Kritenbrink sẽ tới Việt Nam, song 'sẵn sàng' ban giao công việc.
Ông Kritenbrink là cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ về chính sách với Bắc Hàn.
Ông là viên chức chuyên nghiệp cấp cao hàng đầu của ngoại giao Mỹ, với hàm tham tán công sứ.
Tân
Đại sứ Kritenbrink bắt đầu sự nghiệp trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ từ
năm 1994 với hai thập niên kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và tại Mỹ,
chuyên về các vấn đề châu Á.
Ông được cho là nhà hoạch định chính sách, phân tích gia chiến lược có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Nhà
ngoại giao với 33 năm kinh nghiệm từng công cán và đảm đương các trách
vụ ngoại giao tại Nhật Bản, Trung Quốc, Kuwait...và có khả năng sử dụng
thông thạo cả tiếng Trung lẫn tiếng Nhật. Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Ông Daniel Krintenbrink (ngoài cùng, trái) tháp tùng
Đại sứ Hoa Kỳ Barack Obama trên chuyên cơ Air Force One trên đường tới
Hà Nội, năm 2016.
Từng là Phó Đại sứ tại Bắc Kinh, ông cũng có thời
gian là quyền phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và
Thái Bình Dương.
Năm 2016, ông từng tháp tùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Mỹ.
Trong
một bình luận từ trước với BBC Tiếng Việt, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà
phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas -
Singapore), cho rằng ông Kritenbrink là một nhà ngoại giao có nhiều 'tri
thức' và 'kinh nghiệm', có 'hiểu biết sâu sắc' về châu Á và khu vực và
là người rất 'thích hợp' cho vị trí Đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam.
'Tiếp nối tích cực'
Hôm 27/10, trên Facebook của mình, Đại sứ Ted Osius đã có thông điệp chúc mừng gửi tới người kế nhiệm, ông viết:
"Xin
chúc mừng Đại sứ chỉ định Kritenbrink đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê
chuẩn! Mặc dù chúng tôi chưa có thời điểm chính xác ông sẽ đến Việt Nam,
Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam mong muốn được chào đón ông trong thời
gian rất gần và giới thiệu ông tới những người dân tuyệt vời của Việt
Nam.
"Tôi sẽ rất vinh dự được chuyển giao công việc cho ông
và phấn khởi khi bắt đầu chương tiếp theo trong sự nghiệp của tôi ở Việt
Nam với tư cách là một công dân vào đầu năm tới. Chúng tôi sẽ cập nhật
thêm thông tin tới các bạn trong những ngày tới!
Trong một chia sẻ
từ trước đó cũng trên FB, ông Osius cho rằng người kế nhiệm của ông sẽ
'tiếp nối các động lực tích cực' cho quan hệ Mỹ - Việt hiện nay, ông
viết:
"Tôi và ông Kritenbrink, người sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tiếp theo tại Việt Nam, biết nhau đã lâu.
"Tôi
nghĩ không thể có một nhà ngoại giao nào tốt hơn ông Kritenbrink để
tiếp nối các động lực tích cực cho mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Việt
Nam."
Nhà Trắng trong một thông báo cách đây ba tháng, hôm 26/7
cho biết Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Daniel Kritenbrink làm
'đại sứ Mỹ sắp tới' tại Việt Nam.
Thông báo khi đó cho hay ông
Kritenbrink 'là cố vấn cao cấp' về Chính sách Bắc Hàn tại Bộ Ngoại giao.
Thông báo cũng nói trước đó, ông Kritenbrink từng là Phó Đại sứ Mỹ tại
Trung Quốc, cũng như từng nắm vị trí là một giám đốc cấp cao thuộc Hội
đồng An ninh Quốc gia.
Bất ngờ phóng tên lửa ồ ạt từ ba "mặt trận", Nga đang cảnh cáo đối thủ?
17:06' 27/10/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Nga
hôm qua (26/10) đã bất ngờ phóng đi một loạt tên lửa từ “mặt đất, trên
không và trên biển” như một phần của chương trình hạt nhân chiến lược,
Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Ảnh minh họa
Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry
Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân tham dự cuộc
tập trận của Lực lượng Hạt nhân Chiến lược của Nga. Cũng theo ông
Peskov, “Tư lệnh tối cao quân đội Nga đã tự mình thực hiện vụ phóng 4
tên lửa đạn đạo”.
"Trong cuộc tập trận, sự phối hợp và
tương tác giữa Lực lượng Tên lửa Chiến lược, lực lượng tàu ngầm hạt nhân
của Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương, cùng với lực lượng
máy bay tầm xa của Không quân Nga đã được thực hiện một cách nhuần
nhuyễn”, phát ngôn viên Peskov cho hay.
Một tàu ngầm hạt nhân từ Hạm đội Thái
Bình Dương của Nga đã thực hiện phóng hai quả tên lửa đạn đạo liên tiếp
từ Biển Okhotsk và một tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Phương Bắc đã phóng
các tên lửa đạn đạo từ Biển Barents nhằm vào loạt mục tiêu ở rặng núi
Kamchatka.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, những chiếc máy
bay ném bom tầm xa Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3 cũng đã tham gia tập trận.
Lực lượng máy bay này đã cất cánh từ các căn cứ không quân Ukrainka,
Engels và Shaikivka. Chúng đã phóng đi một loạt tên lửa hành trình nhằm
vào các mục tiêu ở Kura (Kamchatka), Pemba (Cộng hòa Komi) và Terekta
(Kazakhstan).
Cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận, một
tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân -
Topol-M cũng đã được phóng đi từ khu thử Kura ở vùng Viễn Đông của Nga.
Tên lửa Topol có tầm bắn khoảng 11.000km
và có thể mang một đầu đạn hạt nhân với sức công phá 550 kiloton. Topol
có khả năng miễn nhiễm trước bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo
nào của Mỹ hiện nay và trong tương lai. Topol-M cũng có thể vô hiệu hóa
các hệ thống radar. Tuổi thọ của loại tên lửa này kéo dài tới 23 năm.
Tên lửa Topol-M cùng với tên lửa RS-24
sẽ là chủ lực của bộ phận triển khai trên mặt đất trong bộ ba hạt nhân
của Nga. Hai loại tên lửa này sẽ chiếm không dưới 80% kho vũ khí của Lực
lượng Tên lửa Chiến lược Nga vào năm 2016.
Vào năm 2020, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga có kế hoạch trang bị hơn 170 tên lửa Topol-M (cả di động và trong hầm cố định).
Tên lửa Topol-M đặt toàn bộ Châu Âu và bờ biển phía đông của Mỹ vào trong tầm bắn.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một
tuyên bố rằng, các lực lượng quân sự của Nga “đã tiến hành một cuộc tập
trận nhằm thử thách năng lực của các lực lượng hạt nhân chiến lược” và
các nhiệm vụ huấn luyện đã được hoàn thành một cách thành công.
Động thái phóng tên lửa ồ ạt trên của
Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với NATO tiếp tục leo thang
căng thẳng vì một loạt diễn biến quân sự gần đây. Chính vì thế, cuộc tập
trận lần này được xem là một lời cảnh cáo nghiêm khắc của Nga gửi đến
NATO sau khi liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương gần đây có nhiều bước
đi quân sự ngay sát biên giới Nga, khiến Moscow lo lắng không yên.
Quan hệ giữa Nga và NATO đang rơi vào
một cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất từ trước đến nay kể từ sau Chiến
tranh Lạnh. Sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea, NATO đã tuyên
bố cắt đứt mối quan hệ với Moscow. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương
ra sức cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình ở Ukraine. Bất chấp việc Nga
kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên, NATO vẫn đẩy mạnh sự hiện diện quân sự
của mình tại các quốc gia nằm sát biên giới với Nga như Ba Lan, một số
quốc gia vùng Baltic thuộc Liên xô cũ như Latvia, Lithuania và Estonia.
NATO thậm chí đang triển khai các lực lượng hàng nghìn quân đến đóng tại
các khu vực sát với biên giới Nga.
Việc NATO tiến sát đến biên giới Nga đi
ngược lại những cam kết mà liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đưa ra
trong Dự luật Nga-NATO. Dự luật này quy định liên minh quân sự phương
Tây không được phép triển khai một số lượng binh lính đáng kể đến lãnh
thổ của các nước thành viên NATO mới nằm sát Nga. Những bước đi của NATO
khiến Nga không thể ngồi yên. Nga liên tục cáo buộc NATO muốn bành
trướng vào khu vực ảnh hưởng hậu Xô-viết của Nga. Moscow bắt đầu thực
hiện một loạt bước đi nhằm sẵn sàng đối phó và đáp trả NATO.
Kiệt Linh(tổng hợp)
Trung Quốc khai gian số dân - quả bom nổ chậm toàn cầu
27/10/2017 14:49 GMT+7
TTO - Một loạt dữ
liệu về tỉ lệ sinh ở Trung Quốc "biến mất" trong niên giám thống kê
2017. Các chuyên gia suy đoán rằng quả bom dân số già của Trung Quốc tệ
hơn những gì công bố.
Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề với tình trạng lão hóa dân số - Ảnh: REUTERS
Từ
năm 2004, hằng năm Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc đều công bố dữ liệu
về tỉ lệ sinh ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ - con số này nói lên có
bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra bởi phụ nữ thuộc các nhóm tuổi khác
nhau.
Thống kê này rất quan trọng để đánh giá khuynh hướng dân số
của một nước (tăng, giảm, trẻ hóa, già đi...). Điều này càng có ý nghĩa
với Trung Quốc, đất nước đang phải gánh những hệ quả dân số nghiêm
trọng sau một thời gian dài áp dụng chính sách một con.
Nhưng trong niên giám thống kê 2017, dữ liệu trên không còn xuất hiện và không có một lời giải thích nào từ chính quyền. Nghi vấn số liệu
Theo thống kê công bố tháng 9 vừa qua, Trung Quốc
đón 17,86 triệu trẻ em chào đời trong năm 2016, tăng từ mức 16,55 triệu
của năm 2015. Ủy ban Sức
khỏe và kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc - cơ quan chịu trách
nhiệm thi hành chính sách một con nghiêm khắc trong giai đoạn trước -
ước tính tỉ lệ sinh ở nước này vào khoảng 1,6 (mỗi phụ nữ sinh 1,6 con).
Nhưng
ngoài ra, các dữ liệu về tỉ lệ sinh theo nhóm tuổi, yếu tố ảnh hưởng
đến khuynh hướng dân số, lại thiếu vắng một cách đáng ngờ.
Ví dụ,
nếu phụ nữ sinh con đầu lòng khi còn trẻ, khả năng họ sinh tiếp đứa thứ
2, thứ 3 sẽ cao hơn; nếu số phụ nữ trong nhóm trẻ giảm so với nhóm đứng
tuổi, thì nó báo hiệu dân số sẽ giảm về lâu dài...
Theo
báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong, từ việc thống kê
2017 bị "cắt xén" không lời giải thích, các nhà nhân khẩu học cho rằng
điều này chứng tỏ dữ liệu dân số của Trung Quốc, bao gồm cả tỉ lệ sinh
1,6, thật sự "có vấn đề". Trên
thực tế, trong nhiều năm qua giới hàn lâm Trung Quốc đã nhiều lần lên
tiếng nghi ngờ tính chính xác của các số liệu công bố bởi Ủy ban Kế
hoạch hóa gia đình. Họ chỉ trích rằng dữ liệu sai sẽ dẫn đến công tác
quản lý, ban hành chính sách của nhà nước cũng "lạc lối" theo. Những
năm đầu thập niên 1990, giới chóp bu Bắc Kinh từng một lần giấu công
chúng và quốc hội về việc tỉ lệ sinh giảm mạnh trong giai đoạn đó. Theo
báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới, tỉ lệ sinh ở Trung Quốc năm 2015
chỉ là 1,05 (nhóm phụ nữ độ tuổi 15-49) - là mức thấp nhất thế giới,
thua xa con số trung bình 2,5.
Liệu có quá trễ để Trung Quốc đảo ngược khuynh hướng dân số - Ảnh: AFP
Dân số Trung Quốc ít hơn Ấn Độ?
Ông Yi
Fuxian, nhà nghiên cứu Trung Quốc thuộc Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ),
đã gây xôn xao dư luận hồi tháng 5 vừa qua với tiết lộ rằng dân số
Trung Quốc "bị thổi" lên khoảng 90 triệu người, và thật sự thì Trung
Quốc có ít dân hơn Ấn Độ.
Tháng 8 vừa qua, Ủy ban Kế hoạch hóa gia
đình Trung Quốc tuyên bố tỉ lệ sinh đã tăng lên 1,7 trong năm 2016 nhờ
áp dụng chính sách 2 con, tuy nhiên số liệu này khác hẳn với Cục Thống
kê quốc gia. Vậy đâu là sự thật?
Ông Huang
Wenzheng, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức học giả Trung tâm Trung Quốc và
toàn cầu hóa ở Bắc Kinh, cho rằng sự xung đột với Ủy ban Kế hoạch hóa là
lý do khiến Cục thống kê quyết định không công bố dữ liệu dân số năm
nay. "Có một câu hỏi về xung đột lợi ích trong việc Ủy ban Kế hoạch hóa nhà nước tự khảo sát số liệu" - ông Huang bình luận.
Ông Liang
Zhongtang, nhà nhân khẩu học từng làm việc cho Ủy ban Kế hoạch hóa hồi
thập niên 1980, nhận xét tỉ lệ sinh của Trung Quốc đã không chuyển biến
mấy sau khi Bắc Kinh áp dụng chính sách 2 con năm 2016, và đó có thể là
một lý do khiến dữ liệu thống kê không được công bố. "Khoảng
cách giữa thực tế và những gì chính phủ mong đợi có thể là thứ khiến họ
không muốn công bố dữ liệu" - ông Liang suy đoán. Ảnh hưởng toàn cầu
Có
khả năng tình trạng lão hóa dân số, đặc biệt ở Trung Quốc, sẽ dẫn đến
tỉ lệ lạm phát và lãi suất ngân hàng tăng cao trên toàn thế giới"
Hãng tư vấn tài chính Deloitte
Các
chuyên gia từ lâu đã dự báo việc giảm tỉ lệ sinh sẽ ảnh hưởng đến nền
kinh tế tăng trưởng nhanh của Trung Quốc, tương tự với khuynh hướng từng
xuất hiện ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Bắc
Kinh bị đánh giá đã quá chậm trễ trong việc nới lỏng chính sách sinh
đẻ, hệ quả là tăng trưởng kinh tế giảm do thiếu nguồn lao động và dân số
lão hóa nhanh. Nhu cầu tiêu dùng giảm, chi phí hưu trí và chăm sóc sức khỏe tăng... là những hiệu ứng liên quan. Hồi thập niên 1990, 5 người lao động Trung Quốc góp vào quỹ hưu trí để nuôi 1 người về hưu, ngày nay tỉ lệ này là 2,8/1.
Báo cáo của Hãng tư vấn tài chính Deloitte nhận định: "Trung Quốc đã già trước khi kịp giàu để chăm lo cho người lớn tuổi. Nếu
vậy, những hệ lụy toàn cầu sẽ rất lớn vì dân số Trung Quốc đông gấp 10
lần Nhật Bản, trong khi nước này lại không có một hệ thống an sinh xã
hội tốt".
Trung Quốc sắp tới có thể phải chuyển từ kiểm soát sang khuyến khích sinh đẻ - Ảnh: AFP
Người trẻ không cần đến chính sách nhà nước để sinh đẻ ít, bây giờ muốn khuyến khích họ sinh một đứa con thôi cũng khó.
Báo cáo của hãng tư vấn tài chính Deloitte
Những
dấu hiệu báo trước động thái nới lỏng hơn nữa chính sách kiểm soát dân
số, thậm chí chuyển từ kế hoạch hóa sang khuyến khích sinh đẻ, đã xuất
hiện tại kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua. Trong
bài diễn văn dài hơn 3 giờ đồng hồ, Chủ tịch Tập Cận Bình không hề nhắc
chữ nào đến "kiểm soát sinh đẻ" hoặc "kế hoạch hóa gia đình", thay vào
đó, ông dùng cụm từ "chính sách dân số", nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần
"tăng cường nghiên cứu chuyên sâu về dân số". Để
so sánh, hai người tiền nhiệm của ông Tập là Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch
Dân trong các báo cáo trước đây xem kế hoạch hóa là một chính sách nền
tảng quốc gia.
PHÚC LONG
Hàng loạt "đại gia" quốc phòng Nga vào tầm ngắm trừng phạt
28/10/2017 01:50
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 26-10 đã xác định danh sách các cá
nhân và tổ chức Nga có thể bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết danh sách
này sẽ được chuyển lên quốc hội Mỹ xem xét. Ngoài ra, theo hãng tin RIA
Novosti, bà Nauert không rõ liệu Washington có cung cấp thông tin về
danh sách mới này cho Moscow hay không.
Các tổ chức được liệt
kê trong danh sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ hoạt động trong lĩnh
vực công nghiệp quốc phòng hoặc tình báo Nga. Ngoài ra, sự kiện Bộ Ngoại
giao Mỹ soạn thảo văn kiện này không có nghĩa là các biện pháp trừng
phạt sẽ được tự động áp đặt.
Báo The New York Times đã tiết lộ
danh sách gồm 39 tổ chức Nga có thể bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới.
Trong đó, có các doanh nghiệp đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng Nga,
như: Công ty Sản xuất súng Kalashnikov, Công ty Đóng tàu Almiralty, Cơ
quan Xuất Nhập khẩu các sản phẩm quốc phòng Rosoboronexport, Tập đoàn
Công nghệ Nga Rostec, Tập đoàn MiG, Công ty "Trực thăng Nga", cả hai nhà
sản xuất máy bay Sukhoi và Tupolev…
Cơ quan An ninh Liên bang Nga có tên trong danh sách đề nghị trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ lần này Ảnh: LIVEUAMAP.COM
Trong
danh sách đề nghị của Bộ Ngoại giao Mỹ còn có những cái tên đáng chú ý
như: Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR),
Ban Chỉ huy tình báo Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga (GRU),
Trung tâm Công nghệ đặc biệt (STLS) ở St. Petersburg và tổ chức nghiên
cứu an ninh mạng Zor Security ở Moscow.
Theo hãng tin Tass,
FSB và SVR đã bị áp đặt các biện pháp trừng phạt từ thời cựu Tổng thống
Barack Obama. Tuy nhiên, tên tuổi những cá nhân bị Mỹ đưa vào tầm ngắm
lần này chưa được hé lộ.
Theo hãng tin Newsru, ngành quốc phòng
Nga đang chuẩn bị đối phó với lệnh trừng phạt mới. Báo Kommersant đã
thông báo về kế hoạch duy trì khu liên hiệp công nghiệp - quân sự của
đất nước thông qua một đầu mối ngân hàng. Ứng viên được chọn nắm giữ vai
trò ngân hàng này là Tổng Công ty Tài chính Nga, đơn vị thuộc về
Rosoboronexport.
Trong khi đó, phát biểu ở hành lang cuộc gặp
thường niên Hội đồng Mỹ - Nga ở New York hôm 26-10, ông Anatoly Aksakov,
Chủ tịch Ủy ban Thị trường tài chính Duma quốc gia Nga, tuyên bố các
doanh nghiệp Nga đã thích nghi với tình hình nên lệnh trừng phạt lần này
sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Lục San
Thêm trực thăng Nga rơi ở Bắc Cực
27/10/2017 09:30
(NLĐO) – Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm chiếc trực thăng dân sự
Mi-8 của Nga chở theo 8 người bị rơi ở vùng biển ngoài khơi quần đảo
Svalbard của Na Uy ở Bắc Cực hôm 26-10.
Lực lượng cứu hộ cho hay vụ tai nạn xảy ra cách thị trấn Barentsburg, nơi Nga có một khu khai thác than nhỏ, khoảng 2-3 km.
Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga. Ảnh: Reuters
Lãnh
sự quán Nga tại đây cho biết có 8 người trên trực thăng gồm 5 thành
viên phi hành đoàn và 3 nhà khoa học. Tất cả họ đều là người Nga và được
cho là đều đã thiệt mạng.
Chiếc trực thăng mất tích lúc 15
giờ 35 phút ngày 26-10 (giờ địa phương). Tai nạn xảy ra khi chiếc trực
thăng bay từ Pyramiden, khu định cư bỏ hoang của Nga, đến Barentsburg,
khu định cư lớn thứ 2 của Nga ở Svalbard. Svalbard cách thủ đô của Na Uy
hơn 800 km về phía Bắc.
Chiếc máy bay được cho là không phát ra tín hiệu cầu cứu. Ảnh: tv2
Được
biết chiếc trực thăng gặp nạn thuộc doanh nghiệp khai thác than của Nga
là Arktikugol. Báo địa phương Svalbardposten cho biết chiếc trực thăng
gặp nạn là Mil Mi-8 của Nga.
Phát ngôn viên lực lượng tìm kiếm
cứu hộ Tore Hongset cho hay họ không nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn
cấp từ chiếc trực thăng trên.
Đây không phải sự cố rơi máy bay đầu
tiên của Nga ở khu vực này. Hồi tháng 3-2008, 3 người đã thiệt mạng sau
khi chiếc trực thăng Mi-8 của Nga chở theo 9 người rơi cách Barentsburg
khoảng 4 km.
Xuân Mai (Theo BBC, Independent)
3 tướng tài giỏi Nga, Syria liên tiếp thiệt mạng: Điều kinh khủng gì đã diễn ra?
Thật khó có thể hình dung được tại sao lại liên tiếp có các tướng lĩnh
chỉ huy cao cấp của cả QĐ Nga lẫn QĐ Syria thiệt mạng ở "chảo lửa" Deir
Ezzor. Nguyên nhân do đâu?
Chuẩn tướng Zahreddine (Syria) - người hùng trong chiến dịch giải phóng Deir Ezzor.
Chiến tướng liên tiếp thiệt mạng: QĐ Nga và Syria tổn thất lớnHôm
qua, QĐ Syria và các lực lượng đồng minh đã giải phóng thành công Saqr -
đảo lớn nhất ở sông Euphrates, dồn các tay súng khủng bố IS vào "nồi
hầm" Deir Ezzor đang được nung nóng.
Hôm qua, cũng được coi là ngày mà QĐ Syria giải phóng được tới 20.000km2, diện tích lớn chưa từng thấy trong thời gian gần đây.
Tin
thắng trận liên tiếp bay về, nhưng đã có tới 3 tướng lĩnh chỉ huy cấp
cao phải trả giá bằng mạng sống cho những bước tiến thần tốc của các lực
lượng trung thành với tổng thống Assad. Họ gồm:
- Trung tướng
Valery Asapov (Nga) - cố vấn cấp cao của Nga ở Syria đã thiệt mạng sau
khi bị thương nặng bởi đòn tập kích bằng đạn cối của IS ở Deir Ezzor
(24/09).
- Chuẩn tướng Zahreddine (Syria) - người hùng trong chiến
dịch giải phóng Deir Ezzor đã thiệt mạng do bị IS phục kích ở đảo Saqr
phía Đông Bắc thành phố (18/10). Ông là một trong số ít vị chỉ huy tài
giỏi thực sự của Quân đội Syria.
Tướng Issam Zahreddine (trái, đeo kính) đang tập huấn cho những tân binh thuộc Lực lượng Vệ binh Syria ở ngoại ô Deir Ezzor.
-
Chuẩn tướng Zizafoun (Syria) - một trong những chiến tướng dũng mãnh
của QĐ Syria cũng đã hy sinh ở khu vực đảo Sarq, Deir Ezzor (21/10).
Chuẩn tướng Zizafoun (Syria)
Tất
cả đều thiệt mạng trong những tình huống đặc biệt khác thường. Dường
như có "ai đó" đã định vị được chính xác thời gian và địa điểm của những
tướng lĩnh cấp cao này để tung ra những đòn đánh tập kích bằng hỏa lực
mang tính ám sát.
ần phải nhận rõ, nếu các tướng lĩnh xuất hiện ở ngoài
tiền tuyến thì kẻ địch sẽ nhắm vào đâu? Chẳng phải chính các chỉ huy cấp
cao này hay sao, nhất là khi họ cùng sát cánh với binh lính ở ngay gần
khu giao tranh! Rõ ràng họ là những mục tiêu "ngon ăn".Diệt được
những tướng tài sẽ khiến QĐ Syria, Nga tổn thất lớn, làm tinh thần binh
sĩ hoang mang chắc chắn là điều mà các lực lượng khủng bố mong muốn.
Dù sao, chiến tướng hy sinh nơi sa trường, da ngựa bọc thây cũng là chuyện bình thường, họ xứng đáng được coi là những anh hùng.
Chỉ
có điều các tai ương đến dồn dập quá, cả QĐ Nga và QĐ Syria đều mất đi
những tướng lĩnh dạn dày kinh nghiệm. Qua đây có thể thấy: Thứ nhất,
công tác bảo mật phòng gian của QĐ Syria có vấn đề nghiệm trọng, liên
tiếp để lộ thời gian và địa điểm công tác của các tướng lĩnh cấp cao,
khiến khủng bố nắm được và ra đòn tập kích hỏa lực. QĐ Syria cần phải
xem xét lại một cách nghiêm túc công tác bảo mật phòng gian để tránh có
những sự việc đau xót tương tự xảy ra.
Các tướng lĩnh Nga và Syria
ở quá gần chiến tuyến, nơi đang có giao tranh quyết liệt nên ngoài nguy
cơ bị ám sát thì bom rơi, đạn lạc cũng có thể uy hiếp tới sự an toàn
của họ.
Những phút cuối cùng của Trung tướng Valery Asapov ngay trước lúc ông hy sinh bởi đòn tập kích bằng đạn cối của IS ở Syria.
Vẫn
biết chiến tướng phải ở nơi sa trường để đưa ra những quyết định tiến,
lui thích hợp và nhất là động viên, đốc thúc quân sĩ xốc tới phía trước,
nhưng có lẽ cần phải áp dụng thêm các biện pháp bảo an chặt chẽ hơn. Thứ hai,
trong lúc chiến trận khốc liệt nhất họ không chùn bước, vẫn hiên ngang
cùng binh sĩ dưới quyền giữ vững trận địa, đánh đông dẹp bắc, nhưng khi
tình hình khả quan hơn ở "chảo lửa" Deir Ezzor, nơi các lực lượng vũ
trang Syria thần tốc giành chiến thắng thì lại bị thiệt mạng. Phải chăng
có sự chủ quan, khinh địch?
Theo Thời đại
Nga cảnh báo tình hình căng thẳng tại biên giới phía Tây
Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 21:40 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. (Ảnh: Sputnik)
VTV.vn - Ngày 27/10,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố tình hình chính trị -
quân sự tại biên giới phía Tây nước này vẫn rất căng thẳng và có xu
hướng leo thang.
Theo Bộ trưởng Shoigu, 4 tiểu đoàn chiến thuật đa
quốc gia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với quân số gần
5.000 binh lính đã được triển khai tại vùng Pribaltic và Ba Lan. Ngoài
ra, lữ đoàn tăng thiết giáp và không quân của lực lượng thủy quân lục
chiến Mỹ cũng đã được điều đến Ba Lan và Đức. Nhiều nước Đông Âu cũng
đang tiến hành triển khai các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa
của Mỹ.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nganhấn
mạnh: "Tần suất và quy mô của hoạt động huấn luyện tác chiến - chiến
đấu quân đội các nước thành viên NATO đang gia tăng gần biên giới Nga.
Chỉ trong 3 tháng vừa qua, trên lãnh thổ Đông Âu và vùng Baltic đã diễn
ra hơn 30 cuộc tập trận".
Trước đó, hôm 19/10, Ngoại trưởng Nga
Sergey Lavrov tuyên bố Moscow quan ngại trước việc NATO gia tăng hiện
diện tại vùng Baltic. Tuy nhiên, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng
định Nga là láng giềng của NATO và liên minh quân sự này không muốn cô
lập Nga cũng như không mong muốn xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Việc tăng cường sự hiện diện của liên minh 29 nước thành viên này là
việc làm cần thiết mang mục đích phòng vệ.
Nhà tâm lý học Stanford: “Thay đổi suy nghĩ theo cách này bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn”
Nếu muốn hạnh phúc và thành công trong
cuộc sống, điều quan trọng là phải chống lại xu hướng tự nhiên của não
bộ. Nhà tâm lý học Emma Seppälä, thuộc trường đại học Standford (Mỹ)
khuyên chúng ta nên nhìn thế giới bằng suy nghĩ tích cực và từ bi.
Với tư cách là giám đốc khoa phát
triển tâm lý và giáo dục của trường đại học Standford, bà Emma Seppälä
cho biết nhiều người sẽ suy nghĩ sự từ bi mang tính lý tưởng tâm linh và
không khoa học. Tuy nhiên, bà giải thích rằng từ bi là một trong những
yếu tố cho phép bạn thành công mà không phá hoại chính bản thân mình. Đó
là lý do vì sao chúng ta nên thay thế sự tự phê bình bằng lòng từ bi.
Nên hiểu rằng con người ai cũng có lúc mắc phải sai lầm nhưng hãy tử tế
với bản thân và những người xung quanh, từ bi cho những suy nghĩ và cảm
xúc của mình.
Chia sẻ trên kênh CNBC, bà Emma cho rằng rất nhiều
người có khuynh hướng tâm lý “tự ngược”. Có nghĩa là chúng ta suy nghĩ
vấn đề theo cách tiêu cực nhiều hơn. Chúng ta tin rằng làm như vậy sẽ
giúp chúng ta chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những tình huống xấu
nhất có thể sảy ra. Tuy nhiên, cách này dường như không có hiệu quả mà
ngược lại, suy nghĩ tiêu cực sẽ càng khiến chúng ta trở nên lo lắng,
hoang mang.
Để chống lại xu hướng suy nghĩ tiêu cực, bà Emma
khuyến khích tìm hiểu về hoạt động của não bộ, tập trung vào kinh
nghiệm, tri thức và điểm mạnh của não bộ để học hỏi và phát triển. Ví
dụ, có người giỏi về thống kê, người thích hoạt động như một diễn giả
trình bày trước công chúng hoặc có tổ chất trở thành một nhà lãnh đạo
đầy cảm hứng.
Thế nhưng khuyến khích suy nghĩ tích cực không có
nghĩa là hoàn toàn phủ nhận khía cạnh tiêu cực. Nhắc đến những thiếu sót
của con người, nhà tâm lý học Emma bắt đầu phân tích: “Nếu bạn nhận
được 10 lời khen ngợi và 1 lời phê bình trong quá trình đánh giá hiệu
suất công việc, vậy khi rời khỏi văn phòng lời nói nào khiến bạn ghi nhớ
và suy nghĩ nhiều nhất: khen ngợi hay phê bình? Đó chính là lời phê
bình”. Bà cũng thừa nhận rằng đôi khi những lời tiêu cực mang ý
nghĩa đóng góp cho sự tiến bộ sẽ giúp chúng ta tránh được những nguy cơ
tiềm ẩn, sửa chữa sai lầm và là động lực để phát triển tốt hơn.
Tuy
nhiên, xét trong thời đại nay liên quan đến vấn đề môi trường và tự
đánh giá thì sự thiên vị tiêu cực là có hại nhiều hơn. Chẳng hạn như,
khi bạn đạt được mục tiêu mà vẫn không cảm thấy hài lòng, vì sao? Bởi vì
bạn là người có thói quen định hướng tư tưởng tiêu cực, tự gây áp lực
cho bản thân. Và từ đó sẽ tác động đến não bộ, chi phối toàn bộ suy nghĩ
và cảm xúc.
Emma khuyên rằng chúng ta nên thay thế niềm tin vào
sức mạnh bằng sự nỗ lực, tập trung vào lòng từ bi thay vì tự phê bình.
Bà khẳng định các dữ liệu về khoa học thần kinh đều chỉ ra việc não bộ
của chúng ta sẽ còn phát triển những đường mòn thần kinh mới trong suốt
cuộc đời.. “Não bộ được thiết kế để phát triển và học hỏi những điều
mới mẻ, giúp con người phát triển và hoàn thiện kĩ năng về mọi lĩnh vực
dễ dàng hơn”.
Bên
cạnh đó, để chứng minh quan điểm của mình, nhà tâm lý học Emma Seppälä –
Giám đốc khoa phát triển tâm lý và giáo dục về lòng tốt và chủ nghĩa vị
tha của trường đại học Standford còn đưa ra những ví dụ điển hình về tư
tưởng, cách suy nghĩ của nhà vật lý học huyền thoại Albert Einstein,
cùng với tỷ phú Jack Ma. Họ từng phải đối mặt với những tình huống khó
khăn nhưng không bao giờ cho phép bản thân bị đánh bại. Thay vào đó, họ
kiên trì và tin tưởng rằng nếu nỗ lực thì sẽ thành công. Thất bại cũng
là một quá trình dẫn đến thành công.
Albert Einstein đã có niềm
tin vững chắc và lối tư duy mạnh mẽ như vậy ngay từ khi còn nhỏ. Ít ai
biết rằng, trước đây Albert Einstein từng bị đánh giá là một đứa trẻ
chậm nói, chậm phát triển trí tuệ và thậm chí có thể khuyết tật về tinh
thần. Ông đã không được đi học và sau đó cũng không đỗ vào Viện công
nghệ Liên bang Thụy Sĩ. Albert Einstein là người duy nhất trong lớp
không thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học.
Albert
Einstein từng nói rằng nếu tin vào lý tuyết sức mạnh thì có lẽ ông đã
không theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Nhưng ông tin rằng tất cả
những kỹ năng của ông có thể phát triển và trau dồi dần theo thời gian.
Albert Einstein không để thất bại và yếu đuối của bản thân ngăn cản
tiến hành cách mạng hóa vật lý. Cuối cùng, ông đã giành giải Nobel và
trở thành nhà vật lý học huyền thoại mang lại những giá trị cao cả cho
nhân loại.
Trong khi nhiều người bị ám ảnh về những phẩm chất tiêu
cực và điểm yếu khiến họ không thể tự tin bộc lộ hết năng lực của bản
thân thì Einstein lại không giống như vậy. “Ông không từ bỏ khi thất
bại. Einstein biết rằng đó là vấn đề về thời gian và sự nỗ lực. Chỉ cần
ông tiếp tục cố gắng thì sẽ không còn thất bại. Thực tế, trí tuệ là có
thể học hỏi, phát triển và thay đổi, ngay cả khi bạn không phải là người
có năng lực bẩm sinh”, bà Emma chia sẻ.
Cũng
giống như Albert Einstein, người sáng lập và giám đốc điều hành Alibaba
– Jack Ma sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó ở Trung
Quốc. Jack Ma cũng đã thất bại hai lần trong kì thi tuyển sinh đại học
trước khi được nhận vào Học viện giáo viên Hàng Châu. Sau khi tốt
nghiệp, ông thậm chí đã nộp đơn xin việc vào hàng chục công ty công nghệ
nhưng đều bị từ chối.
Khi đó, Jack Ma lựa chọn trở thành một giáo
viên tiếng Anh với mức lương cực kì khiêm tốn khoảng 12 USD/tháng. Vì
công việc ông đã chuyển đến Mỹ. Đây là thời điểm ông bắt đầu làm quen
với công nghệ, mạng điện tử. Jack Ma quyết định từ bỏ nghiệp giáo viên
để thành lập hai công ty trên mạng Internet. Tuy nhiên, cả hai lần thành
lập công ty của ông đều thất bại. Mặc dù vậy, Jack Ma vẫn kiên trì với
đam mê của mình và thành lập công ty thứ ba mang tên Alibaba
Shareholdings. Sau đó, sự nghiệp của Jack Ma mới thật sự khởi sắc, trở
thành một trong những tỷ phú công nghệ thế giới.
Nhà tâm lý học
Emma Seppälä cho rằng ở Jack Ma và Alber Einstein không chỉ có quan
điểm, tự tin mà còn là sự kiên nhẫn quyết phải đối mặt với thất bại. Rõ
ràng, bằng cách nhận ra những điều tốt đẹp, họ sẽ không chỉ thành công
mà còn trở nên thực tế hơn. Cuộc sống sẽ không bị lãng phí bởi những
điều tiêu cực, nhàm chán. Họ biết cách tận hưởng và làm tốt nhất những
gì bản thân có.
Nguyễn Linh
Theo Trí thức trẻ/CNBC
Nhiều giáo viên bỗng dưng bị chuyển trường: Để trường được anh hùng thời kỳ đổi mới?
LĐO |
Ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoằng Hoá
(phải) và ông Bá - cán bộ tổ chức của phòng - đã không thể trả lời câu
hỏi về căn cứ ban hành kế hoạch số 88. Ảnh: X.H
Đang công tác bình thường, bỗng dưng 7
giáo viên (GV) Trường THCS Nhữ Bá Sỹ (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng
Hoá, tỉnh Thanh Hoá) bị buộc phải chuyển trường.
Sự việc khiến các GV rất bức xúc và dư luận đặt ra câu
hỏi: GV đã đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ GDĐT đối với bậc học THCS, GV
dạy giỏi... tại sao vẫn bị gạt ra khỏi nhà trường? Bỗng dưng bị chuyển trường
7 GV bỗng dưng bị chuyển trường gồm thầy Lê Văn Bồi và các cô Nguyễn
Thị Hoàn, Thiều Thị Hà, Lê Thị Hải, Hoàng Thị Thu Hiền, Lê Thị Liên,
Hoàng Thị Gấm. Theo thầy Nguyễn Trọng Hoan - Hiệu trưởng Trường THCS Nhữ
Bá Sỹ - tất cả các thầy cô giáo trên đều là những GV có sức khoẻ tốt,
là người giảng dạy có uy tín và có nhiều đóng góp cho sự lớn mạnh của
trường.
“Tất cả các thầy cô những năm gần đây đều là GV tiên tiến, không vi
phạm bất kỳ quy định nào hay bị kỷ luật gì. Cá nhân tôi cũng rất tiếc
khi các thầy cô phải chuyển đi” - thầy Hoan nói.
Trong 7 GV nói trên, 6 người từng đoạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp
huyện, 1 người đoạt giải cấp tỉnh. Trong 3 năm trở lại đây, 3/7 GV có
học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh như: Cô Thiều Thị Hà (môn toán) có 3
học sinh đoạt giải ba cấp huyện, 6 khuyến khích; cô Lê Thị Hải (môn
toán) có 2 học sinh đoạt giải ba và 1 khuyến khích cấp huyện. Riêng thầy
giáo Lê Văn Bồi (môn vật lý) trong 3 năm gần đây có 12 học sinh đoạt
giải nhì, 10 giải ba, 5 giải khuyến khích. Tất cả 27 giải trên đều là
giải cấp tỉnh.
Chưa kể, trong nhiều năm công tác, thầy Bồi là tấm gương điển hình
về sự tận tuỵ, hết lòng vì học sinh và là người có thành tích hàng đầu
của trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền khẳng định: “Nhiều học trò của thầy Bồi
khi biết tin đều rất bức xúc. Đến thầy Bồi cũng phải chuyển đi thì không
biết người ta đang biến trường này thành trường kiểu gì”.
Cũng theo thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hoan, nhà trường hiện không
thừa GV. Tất cả các thầy cô giáo trên đều không phải diện GV dôi dư. Làm
việc tốt, không phải đối tượng dôi dư, không có nguyện vọng nhưng bỗng
dưng các thầy cô giáo nói trên vẫn phải chuyển trường. Thầy cô nào “nghe
lời”, chấp hành ngay thì viết đơn đề đạt nguyện vọng đi trường tự chọn
thì được xem xét, thầy cô nào không chấp hành thì bị buộc chuyển đi. Không căn cứ vào quy định của Bộ GDĐT
Sự việc bắt đầu khi ngày 28.9, UBND huyện Hoằng Hoá ban hành kế hoạch
số 88/KH-UBND về việc rà soát, sắp xếp nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ quản lý, GV, nhân viên hành chính Trường THCS Nhữ Bá Sỹ.
Theo kế hoạch này, GV của trường ngoài đáp ứng chuẩn nghề nghiệp được
quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22.9.2009 còn phải đáp
ứng các yêu cầu: Đạt trình độ đại học trở lên; được nhà trường phân công
dạy đội tuyển tham gia dự thi cấp tỉnh; có học sinh đoạt giải nhì cấp
huyện trở lên trong 3 năm trở lại đây hoặc đang là tổ trưởng chuyên môn,
tổng phụ trách đội, thư ký hội đồng; thuộc diện nghỉ chế độ trước ngày
31.12.2018.
Phóng viên Báo Lao Động hỏi ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng Giáo dục
huyện Hoằng Hoá: “Về mặt quản lý nhà nước, Trường THCS Nhữ Bá Sỹ có gì
đặc biệt so với các trường THCS khác trên địa bàn không?”. Ông Phúc:
“Không có gì khác”.
PV: “Vậy tại sao GV trường này ngoài các tiêu chuẩn của Bộ GDĐT còn
phải đáp ứng các yêu cầu của huyện?”. Ông Phúc: “Cái này là thực hiện
chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các chương
trình, kế hoạch hành động của UBND huyện”.
Chủ trương được ông Phúc nói ở trên là Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày
14.8.2012. Theo đó, trong nghị quyết này có mục tiêu “xây dựng 1 đến 2
trường là đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới” và “từng bước hình thành các
trường trọng điểm, chất lượng cao THCS tại các vùng, tạo điều kiện thu
hút học sinh có năng khiếu, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi”. Nghị
quyết này không nói gì đến các tiêu chuẩn cụ thể về GV trường nào.
Thực hiện Nghị quyết 05 nói trên, ngày 29.8.2012, UBND huyện Hoằng
Hoá ban hành “Chương trình hành động”, sau đó là “Kế hoạch hành động” số
706/KH-UBND ngày 2.6.2015. Cả hai văn bản trên đều đặt ra mục tiêu đến
năm 2020 “Xây dựng Trường THCS Nhữ Bá Sỹ là đơn vị anh hùng trong thời
kỳ đổi mới”.
Từ thực tế này, PV hỏi Trưởng phòng GDĐT: “Khi tham mưu cho UBND
huyện ban hành kế hoạch số 88 nói trên, Phòng Giáo dục huyện có căn cứ
vào quy định cụ thể nào của Bộ GDĐT hay không?”. Ông Phúc lúng túng cho
hay, không căn cứ vào quy định nào của bộ mà chỉ căn cứ vào nghị quyết
của Huyện uỷ và
UBND huyện.
Chủ trương xây dựng Trường THCS Nhữ Bá Sỹ thành trường trọng điểm,
chất lượng cao, là đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới là hoàn toàn đúng
đắn. Tuy nhiên, việc ban hành các tiêu chuẩn “tự nghĩ ra” gây nhiều băn
khoăn, bức xúc cho GV.
Cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền đặt câu hỏi: “Chúng tôi được đào tạo theo
chuẩn của Nhà nước, là GV đạt chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT, sao
huyện lại đặt ra thêm các tiêu chuẩn khác nữa?”.
XUÂN HÙNG
Tuổi thọ của các loài động vật trên Trái Đất
Phù du chỉ sống được 24 giờ trong khi cá mập Greenland có thể sống đến hơn 500 năm.
Phù du có tuổi thọ trung bình chỉ 24 giờ. Phù du sống hai năm dưới nước ở
dạng ấu trùng để phát triển đôi cánh, nhưng khi trưởng thành chúng chỉ
sống được một ngày. Ảnh: Pest World.
Ruồi thường chỉ sống được 4 tuần, nhưng trong điều kiện môi trường ấm áp, chúng có thể sống lâu hơn. Ảnh: Wikimedia.
Đa số các loài gián chỉ sống khoảng một năm, nhưng trong những điều kiện
lý tưởng, tuổi thọ của chúng có thể lên đến hai năm. Ảnh: Terminix.
Tuổi thọ trung bình của chó là 14 năm. Kỷ lục chó sống thọ nhất thế giới
thuộc về Bluey, con chó chăn bò Australia qua đời năm 1939 khi được 29
tuổi 5 tháng. Ảnh: People.
Hồng hạc thường sống khoảng 40 - 60 năm. Hồng hạc sống lâu nhất từng ghi nhận có tên Greater, qua đời năm 2014 ở tuổi 83. Ảnh: San Diego Zoo Animals.
Voi có tuổi thọ trung bình là 50 năm. Lin Wang là con voi châu Á được
con người chăm sóc sống thọ nhất thế giới. Nó qua đời ở tuổi 86 năm
2003. Ảnh: Wikipedia.
Vòng đời của tôm hùm thường kéo dài 30 - 50 năm. George, con tôm hùm
nặng 9,1 kg phát hiện ở Newfoundland, Canada năm 2008, được các chuyên
gia ước tính khoảng 140 tuổi. Năm 2009, George được thả trở về biển.
Ảnh: Wikipedia.
Rùa cạn khổng lồ thường sống khoảng 150 năm. Adwaita là một trong những
con rùa sống lâu thế giới, chết năm 2006 ở Ấn Độ khi thọ 225 tuổi. Ảnh: Wikipedia.
Trai biển Quahog có tuổi thọ trung bình khoảng 400 năm. Năm 2006, các
nhà khoa học bắt được một con trai Quahog ở Iceland có tuổi thọ là 507
tuổi. Ảnh: Flickr.
Tuổi thọ trung bình của cá mập Greenland là 392 năm, cao nhất có thể lên
đến 512 năm, theo ước tính của các nhà khoa học khi nghiên cứu trong
phòng thí nghiệm. Ảnh: BBC.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét