Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 836
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
tin tức Đông Tây - 25/10/2017
60 Giây Chiều - Ngày 25/10/2017
Cuộc sống 24h ngày 26/10/2017 | VTC1
Thời sự quốc tế sáng 26/10/2017
tin quân sự
An ninh ngày mới ngày 25.10.2017
Huyền My trượt Top 5 gây sốc, Peru đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017
Team Giải trí |
7
Dù cố gắng thể hiện hết mình nhưng Á hậu Huyền My không được xướng
tên trong Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Thí sinh đến từ
Peru đăng quang Hoa hậu.
10h56: Vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 đã thuộc về người đẹp đến từ Peru.
Người đẹp Peru đã rơi nước mắt trong thời khắc đăng quang.
Các vị trí tiếp theo lần lượt là:
Á hậu 1: Venezuela
Á hậu 2: Philippines
Á hậu 3: Peurto Rico
Á hậu 4: Cộng hòa Séc
22h40: Công
bố một số giải thưởng phụ. Hoa hậu Di sản động thiên đường thuộc về thí
sinh Thái Lan. Người đẹp hoạt động truyền thông mạng xã hội tốt nhất
thí sinh đến từ Paraguay. Trang phục dạ hội đẹp nhất: Trung Quốc 22h35:Top 5 bước vào vòng thi ứng xử
Các người đẹp chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất: "Nếu
bạn có thể ban hành một đạo luật để trừng phạt những tội phạm chiến
tranh và bạo lực, bạn sẽ ban hành đạo luật nào. Vì sao?".
Top 5 trong phần thi vấn đáp.
Đại
diện Peru muốn ban hành đạo luật bắt những tên tội phạm bạo lực và
chiến tranh phải sống trong những trại tị nạn để hiểu được nỗi thống khổ
của những con người ở đây.
Trong khi đó, người đẹp Peuto Rico thì
muốn trừng phạt bằng cách bắt những kẻ đó phải làm những công việc
thiện nguyện cho xã hội.
Thí sinh đến từ Cộng hòa Séc trả lời: "Tôi không thể trừng phạt con người này, nhưng chúng ta có thể cùng nhau chấm dứt chiến tranh và bạo lực".
Người đẹp Philippines cho hay: "Một đất nước không chỉ được đánh giá ở tội phạm, bạo lực mà còn ở cách trừng phạt những kẻ đó".
Đại diện Venezunela nói cô tin vào Thiên Chúa, và cô tin rằng đạo luật của Chúa trời là đạo luật quan trọng nhất. 22h26: Top
5 được xướng tên gồm Peru, Pueto Rico, Cộng hòa Séc, Philippines,
Venezuela. Đại diện Việt Nam - Huyền My đã dừng chân ở Top 10 trong tiếc
nuối. 22h20: Các người đẹp bước vào phần thi
Trang phục dạ hội. Trong những bộ đầm lộng lẫy, Top 10 xinh đẹp kiều
diễm như những nàng công chúa.
Huyền My
22h05:
Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ariska pertiwi chia sẻ cảm xúc về
hành trình lan tỏa thông điệp chấm dứt chiến tranh, mang tới hòa bình mà
cô đã trải qua trong suốt một năm nhiệm kỳ.
Cô cũng gửi lời khuyên đến người kế nhiệm: "Hãy luôn tỉnh táo, bởi vì đây chính là thời khắc của bạn. Tuy nhiên, cũng đừng quên ngủ nếu có thể". Trong khoảnh khắc kết thúc bài phát biểu, người đẹp Indonesia đã bật khóc vì xúc động.
Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.
21h50:
Diện áo dài trắng nền nã điểm xuyết cánh chim xanh hòa bình, Top 10
bước vào phần thi hùng biện về một về thế giới hòa bình. Người đẹp Séc
là người đầu tiên hùng biện.
Theo người đẹp Séc, bạo
lực là điều duy nhất trên thế giới mà không một ai cần đến. Thế giới sẽ
tốt hơn nếu chỉ có hòa bình, không có chiến tranh.
Do đó, cô muốn
truyền đi thông điệp hãy hướng đến một thế giới không bạo lực. Hoa hậu
hòa bình thế giới không chỉ thể hiện nét đẹp về ngoại hình mà còn ở tâm
hồn, tinh thần.
Cũng nói về hòa bình, người đẹp Phillipines cho hay: "Hòa
bình là chủ đề quan trọng mà chúng ta có thể nói đến. Rất nhiều người
đã ngã xuống vì chiến đấu cho hòa bình. Cuộc chiến vì hòa bình có thể
thực hiện với tình yêu thương, chia sẻ và thông cảm. Đây không phải trách nhiệm của riêng ai mà của tất cả chúng ta, trong hôm nay, ngày mai và cả tương lai".
Hoa hậu Nam Sudan chia sẻ: "Khi bước vào nước Mỹ, tôi không hề biết viết và đọc, giáo dục là thứ tất cả mọi người cần có. Tôi
mong tất cả trẻ em được đến trường, tiếp cận với nền giáo dục bởi đây
là điều tôi không được hưởng khi 12 tuổi. Tôi mong tất cả các quốc gia
trên thế giới đều có một nền giáo dục hoàn hảo cho tất cả trẻ em".
21h35: Người
đẹp Costa Rica giành giải Người mặc trang phục áo tắm đẹp nhất. Người
đẹp Indonesia là thí sinh giành được nhiều phiếu bầu chọn nhất.
Top 10 được xướng tên gồm các người đẹp: Indonesia, Czech, Peru, Puero Rico, Venezuela, Ukraine, Nam Sudan và Việt Nam. 21h30: Các
người đẹp bước vào phần thi nóng bỏng nhất và cũng là phần thi được
trông đợi nhất trong đêm chung kết đó là trình diễn trang phục áo tắm.
Huyền My trình diễn tự tin với bikini hồng. Đại diện Việt Nam nằm trong nhóm thí sinh sở hữu hình thể đẹp, săn chắc.
21h15: Công bố thành viên ban giám khảo
Ban
giám khảo đêm Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 gồm có bà Teresa
Chaivisut - Phó Chủ tịch Tổ chức Miss Grand International, Hoa hậu Hoà
Bình Quốc tế 2016 Ariska Putri Pertiwi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015
Claire Elizabeth Parker, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2014 Lees Daryanne
Garcia, Hoa hậu Hòa bình 2013 Janelee Marcus Chaparro, Nhà thiết kế Sỹ
Hoàng, Người đẹp Giáng My, Doanh nhân Lý Nhã Kỳ. 21h: MC công bố 2 giải phụ
Giải trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về người đẹp đến từ Indonesia. Hoa hậu đẹp cùng một nhãn hàng thuộc về đại diện Việt Nam Huyền My.
Sau đó, Top 20 của
cuộc thi cũng được gọi tên gồm: Ukraine, Australia, Cộng hòa Czech,
Paraguay, Mexico, Philippines, Brazil, Puerto Rico, Thái Lan, Costa
Rica, Peru, South Sudan, Hà Lan, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Lào, Venezuela,
Indonesia...
Trong đó có Huyền My. Người đẹp Việt Nam đang được kỳ vọng rất lớn sẽ đạt thứ hạng cao trong Miss Grand International năm nay.
20h30: Đêm Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 (Miss Grand International 2017) chính thức bắt đầu.
Mở
màn là clip điểm lại hành trình của 77 người đẹp trong 2 tuần qua tại
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Trong đó, nhiều gương mặt ứng cử viên
sáng giá được nhắc đến là Indonesia, Séc...
Tiếp đến, màn đồng
diễn của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Ariska Putri Pertiwi và 77
thí sinh diễn ra trên nền nhạc sôi động. Tất cả các thí sinh đều mặc áo
dài xanh cầm nón in cờ đỏ sao vàng, trong khi đương kim Hoa hậu nổi bật
với váy đỏ rực rỡ.
Ngay
sau đó, các người đẹp lần lượt giới thiệu tên và quốc gia. Là đại diện
nước chủ nhà nên Huyền My được khán giả cổ vũ vô cùng nồng nhiệt.
Huyền My tự hào hô vang "Miss Grand Vietnam".
Miss Grand Thái Lan.
Khoảng 19h trời
bất ngờ đổ mưa lớn. Ban tổ chức phải dùng bạt che chắn cẩn thận khu vực
ghế dành cho khán giả. Khi trời ngừng mưa, nhiều tình nguyện viên được
huy động để lau dọn sân khấu, đảm bảo cho cuộc thi diễn ra suôn sẻ.
Trước giờ diễn ra Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Ban
tổ chức phải huy động ê-kíp dùng bạt che chắn, lau dọn cẩn thẩn để đảm
bảo sân khấu không bị trơn trượt, ghế ngồi của ban giám khảo và khán giả
khô ráo.
20h ngày 25/10, đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2017 sẽ chính thức diễn ra tại Phú Quốc. Trong đêm thi, các
người đẹp sẽ trải qua ba phần thi trang phục dạ hội, trang phục bikini
và phần thi ứng xử, từ đó tìm ra người xứng đáng được đội vương miện Hoa
hậu.
Trước đó, các thí sinh lọt top 10 bình
chọn cao nhất cả trang phụ truyền thống và phần thi áo tắm bao gồm:
Indonesia, Vietnam, Philippines, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Peru, Malaysia.
Tại
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, đại diện của Việt Nam là Huyền My. Sau
hai phần thi khá tốt trước đó, nhiều người cho rằng việc tiến thẳng vào
Top 20 chung kết Miss Grand International 2017 là điều không khó cho
Huyền My.
Vào tối nay, Huyền My sẽ cùng hoa hậu Lào và Campuchia đứng trên hàng đầu tiên trong bài đồng diễn đầu chương trình.
Miss
Grand International là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu mang thông điệp kêu
gọi hòa bình. Cuộc thi bắt đầu được tổ chức từ năm 2013 ở Thái Lan và
ngày càng trở nên uy tín.
Nhan sắc Hoa hậu Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.
theo Trí Thức Trẻ
Nhiều tài liệu tuyệt mật về biên giới, biển đảo bị lộ ra ngoài
Cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật nhà nước trong 16 năm qua.
Chiều 25/10, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trước Quốc hội.
Ông cho biết, từ năm 2001 đến nay, cơ quan chức năng đã phát
hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật nhà nước. Trong đó, nhiều tài liệu thuộc
danh mục tuyệt mật, tối mật liên quan đến đường lối, chủ trương, chính
sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ trương giải quyết các tranh chấp
về biên giới, biển đảo.
"Hình thức lộ, mất bí mật nhà nước chủ yếu là qua thông tin, liên
lạc, báo chí, xuất bản, quan hệ quốc tế... Một trong những nguyên nhân
của việc lộ, mất nêu trên là do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà
nước chưa đồng bộ, các chế tài xử lý còn thiếu và yếu chưa bảo đảm tính
răn đe, việc xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu chủ động", Bộ trưởng Công
an nói.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết từ năm 2001 đến nay đã phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật nhà nước. Ảnh: Quochoi
Trước bối cảnh nêu trên, dự thảo Luật đưa ra 8 nội dung mới về hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước. Cụ thể như, bổ
sung trách nhiệm của người soạn thảo văn bản có nội dung bí mật nhà
nước đề xuất cho phép hoặc không cho phép sao, chụp bí mật nhà nước; bảo
vệ bí mật nhà nước đang trong giai đoạn dự thảo nhằm nâng cao trách
nhiệm của người soạn thảo văn bản...
Dự thảo Luật cũng quy định biện pháp kỹ thuật, khoa
học, công nghệ; mã hóa; nghiệp vụ; pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp
luật để bảo vệ bí mật nhà nước.
Thẩm tra dự Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt đề
nghị bổ sung quy định giúp các cơ quan chức năng phát hiện kịp thời
việc lộ, mất bí mật nhà nước để đưa ra biện pháp khắc phục, hạn chế hậu
quả; quy định về các biện pháp hạn chế thiệt hại do việc lộ, mất bí mật
nhà nước gây ra như hủy bỏ, điều chỉnh, đình chỉ việc sử dụng bí mật nhà
nước.
Ông Việt nói Uỷ ban đồng tình với một số đại biểu cho rằng bí mật
nhà nước độ tuyệt mật thường liên quan đặc biệt đến an ninh quốc gia,
lợi ích quốc gia, dân tộc, vì vậy thời hạn bảo vệ cần quy định dài hơn,
có thể là 50 hoặc đến 60 năm.
Cơ quan thẩm tra đề nghị Bộ Công an quy định cụ thể hơn về phạm vi
bí mật nhà nước, làm rõ nội hàm "cần giữ bí mật" cũng như thời hạn bảo
vệ bí mật nhà nước trong dự thảo Luật là tối đa hay tối thiểu; số lần
gia hạn và thời gian cụ thể cho từng lần gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật
nhà nước...
Kỳ họp này Quốc hội thảo luận lần đầu dự án Luật và dự kiến xem xét thông quan tại kỳ họp tiếp theo.
Hoàng Thùy
Dự án bị chủ đầu tư 'cắm' ngân hàng, người dân mất nhà?
TPO - Các chuyên gia, luật sư cho rằng, việc các ngân hàng thời gian qua
ra thông báo đấu giá, thu giữ tài sản thế chấp của các dự án bất động
sản trên địa bàn TPHCM sẽ khiến quyền lợi khách hàng ảnh hưởng nghiêm
trọng.
Liên quan đến việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV) ra thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP đầu tư Y
tế Việt Nam và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao
thông 584 với tổng trị giá gần 1.100 tỉ đồng (gồm tiền vay và lãi phát
sinh đến ngày 31/7/2017), luật sư Nguyễn Đức Chánh - Đoàn Luật sư TPHCM
cho rằng, nếu BIDV bán đấu giá thành công, khách hàng sẽ không được ưu
tiên xử lý vì BIDV có giao dịch bảo đảm đã đăng ký tại Cục đăng ký giao
dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp.
Luật sư Chánh nhận định, việc chủ đầu tư mang dự án đang cầm
cố ở ngân hàng để bán là vi phạm pháp luật bởi đây là tài sản đã thế
chấp, chủ đầu tư phải giải chấp mới được bán. Ngoài ra, nếu tài sản đã
mang đi giao dịch hai lần là 'có dấu hiệu hành vi lừa đảo'.
Trường hợp khách hàng khởi kiện chủ đầu tư ra tòa và thắng
kiện cũng chỉ được xem là cơ sở để xác định nghĩa vụ của nhau, không
được xem giao dịch bảo đảm. Tuy nhiên, đối với khách hàng thắng kiện và
có đơn yêu cầu thi hành án, sau khi đã xử lý cho các giao dịch bảo đảm,
cơ quan thi hành án sẽ ngăn chặn để đảm bảo việc thi hành án.
'Trong lúc này khách hàng có thể khởi kiện cho chủ đầu tư đòi
quyền lợi. Còn khách hàng nào không làm gì hết thì nguy cơ sẽ mất
trắng, luật sư Chánh khuyến cáo.
Dự án 584 vừa được ngân hàng đưa ra đấu giá
Trước đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) cũng ra thông
báo thu giữ giữ tài sản thế chấp là khu biệt thự Phú Gia (Phú Mỹ Hưng)
lô H21, 22, 27, 28 số 1 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7.
Tương tự, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
Nam (Agribank chi nhánh Bình Chánh) cũng đã thông báo bán đấu giá quyền
sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Thương mại và
Xây dựng Vạn Hưng Phát với khoản nợ lên 161,5 tỉ đồng (tính nợ gốc và
lãi). Tài sản thế chấp của đơn vị này là dự án căn hộ tại số 339 đường
Bông Sao (góc Tạ Quang Bửu) phường 5, quận 8.
Ngân hàng Agribank nhiều lần rao bán cao ốc văn phòng
V-Ikon tại số 129 A - 131 - 131 A - 133 - 135 A - 153/33 đường Điện Biên
Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh do Công ty TNHH Việt Thuận Thành làm
chủ đầu tư nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có người mua
Đầu năm qua, Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank
(Agribank AMC) thuộc Agribank rao bán cao ốc văn phòng V-Ikon tại số 129
A - 131 - 131 A - 133 - 135 A - 153/33 đường Điện Biên Phủ, phường 15,
quận Bình Thạnh do Công ty TNHH Việt Thuận Thành làm chủ đầu tư. Cao ốc
này được xây dựng trên khu đất rộng 1.106m2, gồm 4 tầng hầm, cao 26
tầng, có bãi đáp trực thăng.
Hiện cao ốc này hoàn thiện tới phần thô thì “phơi sương phơi nắng”.
Agribank AMC nhiều lần thông báo đấu giá cao ốc nhưng chưa có chủ sở
hữu. Giá tính từ tháng 9 được đưa ra đấu giá là 319,5 tỉ đồng.
Giữa năm 2016, cư dân sống ở chung cư The Harmona, số 33 Trương Công
Định, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM tá hỏa khi hay tin Ngân hàng BIDV,
Chi nhánh Bắc Sài Gòn “siết” nợ dự án vì chủ đầu tư là Công ty CP Vật
tư xuất nhập khẩu Tân Bình tự ý mang tài sản của họ để bảo lãnh cho Công
ty Cổ phần Thanh Niên vay vốn. Công ty Thanh Niên không trả nên ngân
hàng BIDV ra thông báo thu hồi tài sản của cư dân. Sự việc mới lắng
xuống khi ông Châu Văn La – Chủ tịch UBND quận Tân Bình phản đối gay gắt
và bảo vệ quyền lợi của cư dân.
Mặc dù cư dân dự án Ruby Land đã dọn về ở, chủ đầu tư vẫn mang tài sản của họ đi cầm cố
Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) phân
tích: “Hiện rất rủi ro là chủ đầu tư vừa được thế chấp quyền tài sản
của dự án lại vừa được thế chấp dự án BĐS hình thành trong tương lai. Do
đó, người tiêu dùng đang đứng trước rủi ro rất lớn, việc minh bạch
thông tin dự án là rất cần thiết”.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, có hai loại thế chấp
BĐS, một là thế chấp tài sản trực tiếp hình thành trong tương lai và thế
chấp gián tiếp, có một bên thứ ba thế chấp để chủ đầu tư và bảo lãnh
cho chủ đầu tư tại ngân hàng. Mối quan hệ của bên thứ ba với chủ đầu tư
có thể có mối quan hệ thương mại nào đó. Hiện nay vẫn chưa phân biệt
được hai loại thế chấp trực tiếp và gián tiếp và thiệt hại vẫn là người
mua nhà.
Dự án căn hộ tại số 339 đường Bông Sao (góc Tạ Quang
Bửu) phường 5, quận 8 của Vạn Hưng Phát từng bị đối tác và khách hàng
kiện ra tòa để đòi tiền
Giữa năm 2016, cư dân sống ở chung cư The Harmona, số
33 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM tá hỏa khi hay tin
Ngân hàng BIDV “siết” nợ dự án vì chủ đầu tư là Công ty CP Vật tư xuất
nhập khẩu Tân Bình tự ý mang tài sản của họ để bảo lãnh cho Công ty Cổ
phần Thanh Niên vay
Đình Du
Trung Quốc ra mắt ban lãnh đạo mới
25/10/2017 23:11
Toàn bộ ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XIX bắt đầu sự nghiệp
chính trị khi Bắc Kinh tiến hành cải cách mở cửa vào năm 1978
Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm 25-10 công bố ban lãnh đạo mới có
nhiệm vụ đưa quốc gia đông dân nhất thế giới trở thành một đất nước xã
hội chủ nghĩa hiện đại hùng mạnh vào giữa thế kỷ này.
Ngay sau khi được bầu lại làm Tổng Bí thư CPC, Chủ tịch Tập Cận Bình
cùng 6 ủy viên còn lại của Ban Thường vụ Bộ Chính trị (PSC) khóa XIX -
Lý Khắc Cường (Thủ tướng), Lật Chiến Thư (Chánh Văn phòng Trung ương
Đảng), Uông Dương (Phó Thủ tướng), Vương Hỗ Ninh (Chủ nhiệm Văn phòng
Nghiên cứu chính sách Trung ương), Triệu Lạc Tế (Trưởng Ban Tổ chức
trung ương), Hàn Chính (Bí thư Thành ủy Thượng Hải) - đã ra mắt giới
truyền thông lần đầu tiên tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh.
Phát
biểu tại cuộc họp báo, diễn ra ngay sau phiên họp đầu tiên của Ban Chấp
hành Trung ương CPC khóa XIX, ông Tập Cận Bình đã công bố lộ trình cho 5
năm tới với một số cột mốc quan trọng.
Chẳng hạn, năm 2018 đánh
dấu 40 năm Bắc Kinh tiến hành cải cách mở cửa. Một năm sau đó, Trung
Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập nước và đến năm 2021, CPC sẽ tròn 100
năm tuổi. Theo Chủ tịch Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ quyết tâm đi sâu cải
cách toàn diện, cũng như mở cửa hơn nữa với thế giới.
Ngoài ra,
CPC sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch 5
năm lần thứ 13 và phát triển những kế hoạch mới cho tương lai đất nước.
Ông
Tập Cận Bình cũng cam kết Trung Quốc sẽ làm việc với các nước khác để
xây dựng một cộng đồng toàn cầu có chung tương lai và đóng góp nhiều hơn
vào hòa bình và phát triển của nhân loại.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại độc lập và hòa bình, không can dự vào chuyện nội bộ của nước khác.
Bảy ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa XIX
Ảnh: BBC, Times of India
So với PSC khóa XVIII, PSC mới chỉ còn 2 ủy viên là Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, bên cạnh 5 gương mặt mới.
Ông Yang Fengcheng, một nhà nghiên cứu về lịch sử CPC tại Trường ĐH Nhân dân Trung Quốc, cho rằng sự thay đổi này là câu trả lời cho những yêu cầu phát triển của đảng và đất nước.
Ngoài
ra, theo Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên các ủy viên PSC sinh sau năm
1949, thời điểm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Họ bắt đầu sự
nghiệp chính trị khi đất nước tiến hành cải cách mở cửa vào năm 1978 nên
chịu không ít tác động của sự kiện này.
Kể từ khi lên nắm quyền 5
năm trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiến hành hơn 1.500 biện pháp cải
cách - một con số chưa từng có tiền lệ. Ngoài ra, 6 ủy viên PSC còn lại
đều tích cực thực hiện các chính sách cải cách, mở cửa.
"Ban lãnh
đạo mới của CPC là một đội ngũ mạnh mẽ, luôn hướng đến mục tiêu… Họ vừa
linh hoạt nhưng cũng dựa theo nguyên tắc trong quá trình xử lý những
vấn đề gặp phải" - ông Han Qingxiang, chuyên gia tại Trường Đảng của Ban
Chấp hành Trung ương CPC, nhận định.
Trước khi PSC khóa XIX ra
mắt giới truyền thông, danh sách 25 ủy viên Bộ Chính trị mới cũng được
công bố. Cũng tại phiên họp nói trên, Chủ tịch Tập Cận Bình được bầu làm
Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Hai cấp phó của ông Tập là Hứa Kỳ Lượng
và Trương Hữu Hiệp.
Trong khi đó, ông Triệu Lạc Tế được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới, thay chỗ ông Vương Kỳ Sơn.
Trước
đó 1 ngày, tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 CPC,
các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành trung ương khóa mới gồm 204 ủy viên
chính thức và 172 ủy viên dự khuyết; bầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung
ương. Tân Hoa Xã nhận định Đại hội XIX đánh dấu "điểm khởi đầu lịch sử
mới" để CPC hiện thực hóa kế hoạch đầy tham vọng cho sự phục hưng vĩ đại
của đất nước.
Việt Nam gửi điện mừng
Thay
mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân danh cá
nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất
tới Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhân dịp ông được bầu lại làm Tổng Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.
Chúc
mừng thành công của đại hội, đánh giá cao bước phát triển sáng tạo lý
luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới,
Tổng Bí thư tin tưởng toàn Đảng và nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành
các nhiệm vụ do đại hội đề ra, sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản
hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng Trung Quốc
thành cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh,
hài hòa và tươi đẹp.
"Chúng tôi đánh giá cao những tình cảm tốt
đẹp, thái độ thiện chí đối với Việt Nam và những đóng góp xây dựng hết
sức quan trọng cho quan hệ Việt - Trung của cá nhân đồng chí trong những
năm qua; chân thành mong muốn cùng các đồng chí tiếp tục đưa quan hệ
hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam -
Trung Quốc không ngừng phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai
nước, vì hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới" - bức
điện viết.
Cùng ngày, theo TTXVN, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên
Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc
Vượng đã gửi điện mừng ông Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính
trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
khóa XIX.
D.Ngọc
HOÀNG PHƯƠNG
Giới thiệu nhân sự Bộ trưởng GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ
26/10/2017 00:04
Dự kiến hôm nay (26-10), Quốc hội bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết
về phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể giữ chức vụ bộ trưởng Bộ
GTVT và ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ
Tiếp tục công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội (QH) khóa XIV,
chiều 25-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn
việc bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đối với ông
Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đối với ông Lê Minh
Khái.
Ông Lê Minh Khái (trái) và ông Nguyễn Văn Thể Ảnh: NGUYỄN NAM
Sau
đó, QH thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ GTVT với
ông Nguyễn Văn Thể và Tổng TTCP đối với ông Lê Minh Khái.
Dự kiến
sáng nay (26-10), đại diện Ủy ban Thường vụ QH sẽ báo cáo kết quả thảo
luận về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự; tiếp đến Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu (ĐB) QH. Buổi chiều, QH phê
chuẩn việc bổ nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết
về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng TTCP.
Ông
Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê quán xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười,
tỉnh Đồng Tháp. Ông Thể là kỹ sư xây dựng, có bằng tiến sĩ giao thông
đường bộ. Ngày 21-7-2012, ông Thể được HĐND tỉnh Đồng Tháp bầu giữ chức
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Từ ngày 6-6-2013, được Thủ tướng bổ
nhiệm làm thứ trưởng Bộ GTVT. Ngày 28-10-2015, ông Thể nhận quyết định
của Bộ Chính trị điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ
2015-2020. Ông Nguyễn Văn Thể hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII; ĐBQH khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh
Sóc Trăng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng.
Ông Lê Minh Khái sinh
năm 1964, tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông Khái
có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Tháng 3-2007, ông giữ
chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tháng 3-2014, Ban Bí thư điều động và
luân chuyển ông Lê Minh Khái tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc
Liêu và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.
Ngày 9-6-2014, HĐND
tỉnh Bạc Liêu tổ chức kỳ họp bất thường bầu ông Khái giữ chức Chủ tịch
UBND tỉnh. Ngày 2-10-2015, ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc
Liêu nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 29-10-2015, tại Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh
Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư
Tỉnh ủy. Hiện nay, ông Khái là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH
tỉnh Bạc Liêu khóa XIV.
Cũng trong chiều cùng ngày, QH đã thông
qua Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với
ông Trương Quang Nghĩa và Tổng TTCP đối với ông Phan Văn Sáu. Kết quả
miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín cho biết có 465/465 ĐB có mặt
đồng ý miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang
Nghĩa; 463/465 ĐB có mặt đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng TTCP đối với ông
Phan Văn Sáu.
Ông Trương Quang Nghĩa đã được Bộ Chính trị phân
công giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Phan Văn Sáu điều động giữ
chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng.
Phương Nhung
Kinh hoàng ô tô mất lái, tông xuyên bức tường ven đường
Dân trí Trên đường chở vợ con đến gặp bạn bè để mừng
chiếc xe mới, người đàn ông không may gây sự cố khiến chiếc ô tô Toyota
Fortuner tông xuyên bức tường một công ty ven đường.
Đến 21h tối nay (25/10), Công an quận Thủ Đức (TPHCM) đã hoàn tất
công tác khám nghiệm, đồng thời điều xe cứu hộ đến đưa chiếc ô tô gặp
nạn trên đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây, quận Thủ Đức rời khỏi
hiện trường.
Người điều khiển chiếc ô tô đã vô ý đạp nhằm chân ga trong lúc cho xe lên đậu trên vỉa hè...
Khiến chiếc ô tô tông xuyên bức tường một công ty cơ khí.
Trước đó, chập tối cùng ngày, anh Nguyễn Văn Ng. (27 tuổi, quê tỉnh
Quảng Nam) điều khiển ô tô hiệu Toyota Fortuner mang biển số TPHCM, chở
theo vợ con từ hướng chợ Thủ Đức đến một quán ăn trên đường Đào Trinh
Nhất (phường Linh Tây, quận Thủ Đức) để gặp bạn bè cùng mừng anh Ng. vừa
mua chiếc xe nói trên.
Khi đến quán (đoạn qua ngã 3 giao với đường Phạm Văn Đồng, phường
Linh Tây vài trăm mét), anh Ng. cho xe chạy lên lề đường để tìm chỗ đậu.
Tuy nhiên, do đạp nhầm chân ga (thay vì đạp phanh-PV), chiếc xe đã
phóng về trước, húc tung bức tường của công ty cơ khí.
Nhiều người một phen bàng hoàng khi chứng kiến hiện trường tai nạn.
Cú tông khủng khiếp làm bức tường bị sập, đè lên nhiều đồ đạc của
công ty. Chiếc ô tô chui hơn nửa xe vào bên trong, hư hỏng nặng. Những
người trên xe đã được người dân giải cứu đưa ra ngoài và rất may, tất cả
không ai bị thương, tuy nhiên tinh thần vô cùng hoảng loạn.
Đăng Lê
Vượt Đức, Singapore trở thành nước có hộ chiếu 'quyền lực nhất thế giới'
(VTC News) - Với việc Paraguay
xóa bỏ yêu cầu về thị thực cho người giữ hộ chiếu Singapore, đảo quốc sư
tử chính thức sở hữu danh hiệu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.
Hộ chiếu được coi là quyền lực nhất thế giới khi người sở hữu nó được miễn thị thực nhập cảnh (visa) vào nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ hơn công dân của bất kỳ nước nào khác.
Theo bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu (Passport Index 2017) do công ty tư vấn toàn cầu Arton Capital công bố, người mang hộ chiếu Singapore
được miễn thị thực khi đến 159 quốc gia, nhiều hơn 1 quốc gia so với
Đức, do đó trở thành tấm hộ chiếu quyền lực nhất trên thế giới.
Singapore vượt qua Đức, trở thành quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất.
Xếp
hạng thứ 2 là Đức, quốc gia đã nắm giữ danh hiệu hộ chiếu quyền lực
nhất trên thế giới trong 2 năm qua. Đồng vị trí thứ 3 là Thụy Điển và
Hàn Quốc với tấm hộ chiếu được miễn thị thực đến 157 nước.
Điểm
đáng chú ý trong bảng xếp hạng này đó là hộ chiếu Mỹ giảm 2 bậc, từ vị
trí thứ 4 xuống vị trí thứ 6, tương đương với Malaysia, Ireland và
Canada với điểm số 154. Nguyên nhân là do Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Trung
Phi đã hủy bỏ việc miễn thị thực đối với chủ hộ chiếu Mỹ.
Video: Bi hài chàng trai bị từ chối cấp hộ chiếu vì mắt một mí
Hộ
chiếu Việt Nam xếp hạng thứ 78, cùng nhóm với Cộng hòa Trung Phi và
Turkenistan với việc công dân được miễn thị thực tới 48 quốc gia và vùng
lãnh thổ. So với năm ngoái, Việt Nam đã bị tụt 3 bậc bởi việc có thêm 3
quốc gia hủy bỏ việc miễn thị thực đối với chủ hộ chiếu Việt Nam.
Việt Nam đứng thứ 78/94 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.
Đứng
cuối bảng là Afghanistan, công dân quốc gia này chỉ được miễn thị thực
tới 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng nhóm "đội sổ" còn có các quốc gia
như Pakistan, Iraq và Syria với tấm hộ chiếu có hiệu lực với lần lượt
26 và 29 quốc gia.
>>> Đọc thêm:Hộ chiếu Việt Nam 'mạnh' thứ bao nhiêu thế giới? Quỳnh Chi
Thành phố 500 tỉ USD cho những người mộng mơ
26/10/2017 00:16
Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman vừa công bố kế hoạch trị giá 500
tỉ USD xây dựng một siêu thành phố mới kết nối với cả Jordan và Ai Cập,
hứa hẹn một phong cách sống chưa từng có ở nước này.
Công bố dự án mang tên NEOM tại hội thảo Sáng kiến Đầu tư tương lai ở
Riyadh hôm 24-10, vị thái tử 32 tuổi khẳng định thành phố tương lai dọc
bờ biển Đỏ sẽ vận hành độc lập với khuôn khổ quản lý hiện tại.
Số vốn 500 tỉ USD đến từ chính phủ Ả Rập Saudi,
quỹ đầu tư quốc gia của nước này và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
"Đây sẽ là nơi dành cho những người mộng mơ của thế giới" - Thái tử Ả
Rập Saudi nói về siêu thành phố dự kiến có tổng diện tích hơn 26.000
km2, tức gấp 33 lần TP New York của Mỹ.
Theo trang Bloomberg, dự án mới
một lần nữa khiến giới đầu tư bất ngờ trong khi họ vẫn chưa kịp "nuốt
trôi" những thông báo lớn dồn dập từ Thái tử Mohammed trong quá trình
ông nhanh chóng nổi lên thành người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng.
Giới
phân tích cho rằng Thái tử Mohammed đang chuẩn bị cho sự sinh tồn của
quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới này trong kỷ nguyên hậu dầu
lửa.
Trong chưa đầy 2 năm qua, Thái tử Mohammed đã công bố kế
hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của hãng dầu lửa khổng lồ
Saudi Aramco, mở quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới và bãi bỏ nhiều
quy định cấm cản phụ nữ ở nước này.
Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman (giữa) tại hội thảo Sáng kiến Đầu tư tương lai tại Riyadh hôm 24-10 Ảnh: REUTERS
Siêu
thành phố NEOM được giới thiệu là sẽ sử dụng hoàn toàn năng lượng tái
tạo và không có chỗ "cho bất cứ thứ gì truyền thống".
Video quảng
bá về phong cách sống chưa từng thấy tại Ả Rập Saudi của thành phố này
cho thấy những phụ nữ mặc trang phục thể thao bó sát, chạy bộ ở các khu
vực công cộng, làm việc bên cạnh nam giới…
Kế hoạch đầy tham vọng
này được đưa ra trong bối cảnh giới chức Ả Rập Saudi dù nỗ lực cải cách
gần 2 năm qua vẫn loay hoay với bài toán khó: Làm sao vừa thúc đẩy thay
đổi vừa không gây trở ngại nền kinh tế vừa không va chạm với nền tảng
tôn giáo bảo thủ lâu đời.
Riyadh
muốn cải tổ kinh tế trong khi vẫn tạo ra đủ của ăn của để cho người dân
nhằm tránh bất ổn xã hội. Trong 3 thập kỷ qua, một loạt kế hoạch cải
cách nhằm đa dạng nền kinh tế, bớt phụ thuộc vào dầu lửa thường mất đà
mỗi khi giá dầu hồi phục. Một số dự án trọng điểm, như lập quận tài
chính trị giá 10 tỉ USD ở Riyadh, đến nay vẫn chưa thể "cất cánh".
Thu Hằng
Nam thanh niên bị treo cổ lên cột điện sau khi trộm chó
VOV.VN -Người dân xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ, đánh đập, treo cổ nam thanh niên trộm chó lên cột điện.
Mạng
xã hội Facebook chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên
bị trói tay nằm dưới đất, miệng bị chảy máu. Ngoài ra còn một số bức ảnh
nam thanh niên bị treo cổ lên cột điện cạnh 1 con chó đã chết. Vụ việc
được cho là xảy ra ở xã Đông Lỗ (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), nam thanh
niên đi trộm là người ở xã Mai Đình.
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: FB)
Chiều 25/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Đông Lỗ, huyện
Hiệp Hòa xác nhận vụ việc nam thanh niên ở xã Mai Đình trộm chó ở xã, bị
người dân bắt giữ đánh đập, treo cổ lên cột điện.
Lãnh
đạo UBND xã Đông Lỗ cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 23h tối 24/10.
Tuy nhiên, lực lượng công an xã kịp thời phát hiện giải cứu đưa tới trạm
y tế nên nam thanh niên trộm chó chỉ bị thương nhẹ. Thời điểm bị người
dân bắt giữ, nghi phạm đã trộm được 1 con chó của người dân trong xã.
“Công an xã và công an huyện đã đưa nghi phạm về địa phương giáo dục”, lãnh đạo UBND xã Đông Lỗ cho biết thêm./.
VOV.VN - Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra về việc người dân đánh chết nghi can trộm chó.
CTV Phú Sỹ/VOV.VN
Có thể 100% hải sản xuất khẩu sang EU sẽ bị kiểm tra
Ngọc Hùng - Thuỳ Dung
Thứ Tư, 25/10/2017, 19:36 (GMT+7)
Chia sẻ:
Khai thác hải sản tại biển Việt Nam - Ảnh: TL
(TBKTSG Online) - Tổng cục Thủy sản vừa nhận được quyết định của EU về
việc sẽ áp dụng thẻ vàng với hải sản của Việt Nam. Quyết định này, có
thể khiến 100% lô hàng hải sản Việt Nam xuất khẩu sang EU bị kiểm tra.
Tại buổi thông tin cho báo chí diễn ra chiều nay 25-10, bà Nguyễn Thị
Trang Nhung, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế,
Tổng cục Thủy sản cho hay, Ủy ban châu Âu áp dụng biện pháp thẻ vàng chỉ
với sản phẩm khai thác trên biển; không áp dụng cho sản phẩm thủy sản
từ nuôi trồng của Việt Nam. Trong thời gian này, hoạt động xuất khẩu hải
sản vẫn được diễn ra bình thường.
“Tuy nhiên, quyết định này sẽ làm tăng tuần suất kiểm tra hồ sơ nguồn
gốc hải sản nhập khẩu từ Việt Nam, có thể lên đến 100%. Điều này sẽ dẫn
đến thời gian lưu kho tăng, phát sinh chi phí kiểm tra, chi phí lưu kho
đối với doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU”, bà Trang
nói.
Bên cạnh đó, việc này cũng có khả năng gây tâm lý lo ngại đến các nhà
nhập khẩu ở các thị trường khác, đặc biệt là đối với các thị trường nhập
nguyên liệu của Việt Nam để tái xuất sang thị trường EU hoặc Mỹ và các
nước có quy định áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chống khai thác IUU
(hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản
lý).
Tuy nhiên, theo Tổng cục Thủy sản, xuất khẩu hải sản sang EU không đáng
kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tổng giá trị
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường khoảng hơn 7 tỉ đô
la Mỹ. Trong đó, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng gần 2,2 tỉ đô la
Mỹ và xuất khẩu thủy sản sang EU chiếm khoảng 29,4% (tương đương khoảng
hơn 350 triệu đô la Mỹ).
Tại hội thảo cuối tháng 9 tại TPHCM, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy
sản cho hay, nếu EU rút thẻ vàng, tất cả container xuất khẩu sang EU đều
sẽ bị kiểm tra và sẽ mất khoảng 3-4 tuần. Như vậy sẽ có hai khả năng,
nếu được thông quan thì doanh nghiệp thiệt hại khoảng 600-700
euro/container chi phí neo đậu cảng, bến bãi trong 4 tuần kiểm tra.
Trong trường hợp không được thông quan và bị trả về thì riêng tiền vận
chuyển cho mỗi container đã mất 4.000-5.000 euro, chưa tính tới thiệt
hại hàng hóa.
Ngày 25-10, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) đã
có thông cáo báo chí cho rằng đây là một thách thức lớn đối với ngành
khai thác và chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, bởi những hệ lụy có
thể xảy ra như uy tín và thương hiệu của ngành thủy sản Việt Nam bị ảnh
hưởng.
Theo Vasep, việc EU rút thẻ vàng đối với Việt Nam cũng là cơ hội để
ngành khai thác thủy sản Việt Nam đánh giá lại thực trạng, tổ chức lại
sản xuất, hoàn thiện hệ thống quản lý nghề cá để hướng tới mục tiêu phát
triển bền vững.
6 tháng khắc phục
Theo quy định, sau khi xác định một quốc gia có xuất khẩu thủy sản vào
EU không đáp ứng được các yêu cầu của EU trong chống khai thác IUU, EU
có quyết định cảnh báo chính thức (biện pháp thẻ vàng). Thời gian cảnh
báo thẻ vàng là 6 tháng.
Sau 6 tháng (tức đến ngày 23-4-2018), có 3 khả năng xảy ra với Việt Nam.
Thứ nhất, nếu Việt Nam triển khai đầy đủ, toàn bộ các quy định của EU
với các minh chứng cụ thể thì tình trạng cảnh báo thẻ vàng sẽ được dỡ bỏ
Thứ hai, nếu việc triển khai các quy định của EU về IUU có tiến bộ, EU có thể gia hạn để hoàn thiện các nội dung còn thiếu.
Trường hợp tồi tệ nhất, tức cảnh báo của EU không được thực hiện hoặc
triển khai không hiệu quả, EU sẽ ban hành biện pháp thẻ đỏ, cấm xuất
khẩu hải sản khai thác từ Việt Nam vào thị trường EU.
Hiện nay, đã có 25 quốc gia, vùng lãnh thổ bị EU áp dụng biện pháp phạt
thẻ, trong đó có 6 quốc gia bị áp dụng biện pháp thẻ đỏ. Trong đó 10
nước được dỡ thẻ vàng, 3 nước đã được dỡ thẻ đỏ. Hầu hết các quốc gia và
vùng lãnh thổ được EU gỡ thẻ vàng trong khoảng thời gian từ 1 đến 2
năm. Tuy nhiên, Thái Lan đã 3 năm qua nhưng vẫn chưa được gỡ thẻ vàng.
Cũng tại buổi thông tin, ông Nguyễn Ngọc Oai, quyền Tổng cục trưởng
Tổng cục Thủy sản cho biết, trong thời gian 6 tháng tới, Tổng cục Thủy
sản sẽ sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc
gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp
pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025.
Bên cạnh đó, ngay sau khi Luật Thủy sản sửa đổi được Quốc hội thông
qua, tổng cục sẽ khẩn trương xây dựng các văn bản dưới luật để có hiệu
lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Thủy sản sửa đổi nhằm đáp ứng
được khung pháp lý về quản lý nghề cá theo yêu cầu của EU. Mời đọc thêm: Doanh nghiệp hải sản lo khó xuất khẩu sang EU
Đại gia Khải Silk bị tố bán khăn nguồn gốc "không rõ ràng" là ai?
Ít ai biết đại gia Khải Silk sở hữu khối
tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng và là người đầu tiên mang siêu xe
Rolls-Royce Phantom về Việt Nam.
Đại gia Khải Silk
hay chính là doanh nhân Hoàng Khải, sinh năm 1964 tại Hà Nội. Ông là
con trai cả trong một gia đình có cửa hàng thêu trên phố Hàng Gai, Hà
Nội. Trước khi bước vào con đường kinh doanh, Khải Silk là sinh viên của
Nhạc viện Hà Nội. Ông quyết định bỏ học Nhạc viện và thành lập cửa hàng
Khải Silk đầu tiên trên phố Hàng Gai năm 25 tuổi.
Từ cửa hàng đầu tiên ở phố Hàng Gai, Khaisilk phát triển thêm có 3 cửa hàng lớn nằm tại khách sạn Metropole, khách sạn Nikko và khách sạn Sofitel Plaza.
Đại gia Khải Silk.
Giai đoạn những năm 2000, ông chủ Tập đoàn Khải Silk
quyết định Nam tiến, mở rộng hoạt động vào TP.HCM, với các chi nhánh
được hình thành, phát triển tại các khách sạn 5 sao như khách sạn
Legend, khách sạn NewWord và Nhà hàng Ngôi Nhà nhỏ “ Au Manoir De Khai”.
Sau đó, những cửa hàng, thương hiệu
Khaisilk bắt đầu có mặt ở những khu vực Đồng Khởi (TPHCM), khách sạn
Intercontinental Peninsula Đà Nẵng và JW Marriott Phú Quốc.
Năm 2007, chiếc Rolls-Royce Phantom
với trị giá khoảng 1 triệu USD đột ngột xuất hiện trước cửa khách sạn
Sheraton đường Đồng Khởi, quận 1, TP HCM, và chủ nhân của siêu xe này
chính là đại gia Khải Silk. Vào thời điểm đó, chiếc Rolls-Royce Phantom
được coi là chiếc xe đắt nhất Việt Nam.
Ngoài ra, bộ sưu tập siêu xe của đại
gia Khải Silk còn có sự góp mặt của các thương hiệu lớn như Range Rover,
Jaguar, Audi Q7, BMW series 7, Mercedes S500 đời 2016... với giá bán từ
3,5 - 6 tỷ đồng.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh tơ lụa, đại gia Khải Silk “lấn sân” sang lĩnh vực resort và nhà hàng.
Ông mở resort đầu tiên ở Hội An và gần
như là resort đầu tiên ở Việt Nam, được một tạp chí rất uy tín của Mỹ
bình bầu là một trong những resort tốt nhất thế giới. Ông cũng bắt tay
với tập đoàn Thủy Lộc xây dựng Paragon, nơi được quảng cáo là một trong
những trung tâm thương mại đẹp nhất Việt Nam.
Tháng 7/2009, “Sài Gòn Paragon”– Khu trung tâm thương mại và giải trí chính thức được khai trương.
Sau quãng đường gần 30 năm lăn lộn
trên thương trường, ở tuổi 53, ông Hoàng Khải hiện sở hữu khối bất động
sản có giá trị hàng triệu USD. Nổi bật là tòa lâu đài màu trắng
Tajmasago trị giá 15 triệu USD nằm tại bờ hồ bán nguyệt của khu đô thị
Phú Mỹ Hưng, đã từng được nhắc đến trong tạp chí Forbes phiên bản tiếng
Việt.
Lâu đài được thiết kế theo dáng dấp
của ngôi đền cổ Taj Mahal, gồm 19 phòng, mỗi phòng được thiết kế hoàn
toàn khác biệt nhưng vẫn tuân theo 2 gam màu chủ đạo là trắng và đen,.
Điểm đặc biệt nữa của tòa lâu đài này là trong khuôn viên vườn chỉ trồng
1 loài cây duy nhất là huyết dụ.
Ngoài tòa lâu đài trên, khối bất động
sản của ông chủ Tập đoàn KhaiSilk còn bao gồm trung tâm thương mại và
giải trí "Sài Gòn Paragon" thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu với
số vốn đầu tư lên tới 35 triệu USD.
Cham Charm được xem như một trong những nhà hàng đẹp nhất thuộc chuỗi các nhà hàng triệu đô của Khaisilk.
Chuỗi nhà hàng cao cấp như Charm
Charm, Nam Phan, Khai’s Brothers... cũng là một phần trong danh sách tài
sản khá đình đám của ông Hoàng Khải.
Trong tháng 10 này, doanh nhân Hoàng
Khải đã khởi công xây dựng dự án cao ốc The Khai tại Khu đô thị Phú Mỹ
Hưng với tổng vốn đầu tư 19 triệu USD. Ngay cạnh đó, dự án The Prince
cao 20 tầng cũng đang được triển khai.
UBND Tp.HCM vừa giao Sở Giao thông Vận tải có văn
bản đề nghị các công ty cung cấp ứng dụng phần mềm và các đơn vị vận tải
hoạt động trên địa bàn thành phố tạm thời ngưng kết nối và ngưng đầu tư
thêm xe mới.
Chỉ đạo của UBND thành phố dựa trên việc xem
xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải. Trước đó, sở này đã đề xuất các
giải pháp quản lý loại hình kinh doanh xe hợp đồng điện tử lên UBND
Tp.HCM, trong đó, đề nghị Uber, Grab tạm ngưng kết nối thêm xe mới.
Theo
Sở Giao thông Vận tải, việc hạn chế kết nối xe mới được lý giải nhằm ổn
định tình hình vận tải trên địa bàn trong thời gian chờ Bộ Giao thông
Vận tải tổng kết 2 năm thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ
hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng
(taxi mới) từ tháng 1/2016.
Ngoài ra, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ
tịch UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, dự
thảo văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm thực hiện tổng kết thí
điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận
tải hành khách theo hợp đồng, trình UBND Tp.HCM.
Riêng Cục Thuế
Tp.HCM có nhiệm vụ phối hợp với các sở tham mưu UBND Tp.HCM trong việc
quản lý thuế đối với các đơn vị kinh doanh vận tải taxi, kinh doanh dịch
vụ Uber, Grab và các loại hình tương tự.
Việc quản lý, thu thuế
với loại hình này thành phố sẽ công khai, minh bạch để báo cáo trung
ương và định hướng dư luận, tránh xảy ra khiếu kiện của các đơn vị taxi
về việc "Uber, Grab được ưu ái về nghĩa vụ thuế".
Trong một diễn
biến khác, ngày 25/10, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM vừa cho
biết, trong tháng 10, Thanh tra Sở đã phát hiện và lập biên bản 86 vụ xe
Uber, Grab vi phạm, xử phạt với số tiền hơn 276 triệu đồng.
Cụ
thể, lực lượng chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt 8 trường
hợp Uber, Grab không có phù hiệu theo quy định với số tiền 2,8 triệu
đồng; 71 trường hợp không niêm yết tên, số điện thoại đơn vị với số tiền
213 triệu đồng; 1 vụ vi phạm về dừng, đỗ phương tiện không đúng quy
định.
Lực lượng chức năng cũng phạt chủ phương tiện 6 vụ, với số tiền 60 triệu đồng.
Số liệu thống kê cho thấy lượng xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại Tp.HCM tăng nhanh chóng.
Cuối
năm 2015, Tp.HCM chỉ có 200-300 xe dưới 9 chỗ chạy hợp đồng đường dài.
Đầu năm 2016, khi bắt đầu thí điểm Grabtaxi, số lượng xe tăng lên 2.437
xe. Tới tháng 6/2016 vọt lên hơn 15.000 xe.
Đến nay, số liệu Sở Giao thông Vận tải vừa công bố cho biết sở đã cấp phép cho khoảng 24.000 xe hợp đồng điện tử.
'Biệt phủ' Bình Chánh của con gái nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
25/10/2017 21:26 GMT+7
TTO - Đất của "biệt
phủ" hoành tráng tại trung tâm huyện Bình Chánh do con gái mới 22 tuổi
của nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đứng tên.
Mặt tiền của biệt phủ nhìn rất bình thường - Ảnh: ÁI NHÂN
Liên
quan đến thông tin "biệt phủ" tọa lạc trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị
trấn Tân Túc, Bình Chánh (TP.HCM) của một nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà
nước, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Phụng - Bí thư huyện ủy
huyện Bình Chánh cho biết đã nắm được thông tin dư luận xôn xao và chỉ
đạo kiểm tra.
Chiều 25-10, được sự ủy quyền của UBND huyện Bình
Chánh, ông Huỳnh Văn Thanh - trưởng phòng quản lý đô thị đã thông tin về
công trình trên.
Theo đó, công trình "biệt phủ" tọa lạc trên khu đất có tổng diện tích hơn 2.363m2 là đất ở đô thị.
Người
đứng tên trên giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất là Nguyễn Phước
Thiên Anh (sinh năm 1995, hộ khẩu 2C, đường Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5,
TP.HCM). Ngoài ra, đại diện huyện khẳng định không trả lời về nhân thân
của chủ sử dụng đất.
Công trình được cấp phép xây dựng lần 2 có điều chỉnh quy mô vào tháng 6-2015 với quy mô hơn 876m2 tầng trệt, và hơn 467m2 tầng hầm. Công trình có đầy đủ giấy phép hợp pháp, hoàn thành vào tháng 1-2017.
Với
câu hỏi về nguồn gốc đất được tạo lập như thế nào, ông Thanh cho hay hồ
sơ giấy chứng nhận diện tích đất trên là trường hợp cấp mới. Vì vậy "hồ
sơ hợp lệ thì cơ quan chức năng sang tên, đăng bạ chứ không truy nguyên
mua bán, tặng cho từ ai" - ông Thanh nói.
Về thắc mắc liên quan
đến những người cư trú, lui tới "biệt phủ" trên, ông Thanh cho biết vấn
đề này ông không trả lời được vì không liên quan đế chuyên môn cũng như
thông tin ông có thể cung cấp. Đồng thời, ông Thanh hướng dẫn liên hệ
với đại diện UBND thị trấn Tân Túc để nắm thông tin.
Tuy nhiên,
trước đó, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Nhạo - Phó chủ tịch UBND thị trấn
thì ông này nói "Do có dư luận, sự việc cũng mới phát sinh. Huyện yêu
cầu chủ tịch thị trấn xác minh, báo cáo".
Chị K, một người dân ở
gần "biệt phủ" cho biết, biệt phủ trên được xây dựng kéo dài gần 2 năm.
"Tui thấy đóng cừ tràm, làm móng kỹ lắm. Rồi chở cột, rường, toàn đồ gỗ
về lắp ráp mãi, mới hoàn thành dịp Tết nguyên đán vừa rồi" - chị K.
nói.
Chị K. cho biết, ngày thường chỉ có mấy người ở chăm sóc
nhà. "Còn thứ bảy, chủ nhật mới thấy xe vợ chồng chủ biệt thự về"-chị
K. kể.
Theo nguồn tin của chúng tôi, Nguyễn Phước Thiên Anh hiện
là du học sinh ở Mỹ, là con gái ông Nguyễn Phước Thanh - nguyên Phó
thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
ÁI NHÂN
Nhạc sỹ Trần Tiến: “Lam rất tài năng nhưng tôi lại không thích nghe Lam hát”
Mới đây, diva Thanh Lam có chia
sẻ: “Không có ngành nghề nào không cần phải học cả. Vì khi không có
trình độ thực sự thì không khai thác chiều sâu được, nó chỉ hớt váng
được lúc đầu thôi”. Quan điểm này đang làm dấy lên nhiều ý kiến khác
nhau. Với tư cách là một nhạc sỹ nắm bắt khá rõ dòng chảy âm nhạc hiện
nay, ông có nhìn nhận gì về việc này?
Theo tôi, tài năng không quyết định bởi
việc có học hay không học ở trường. Tài năng giống như năng khiếu thiên
phú cộng với sự nỗ lực cá nhân và một chút may mắn. Tuy nhiên, để thành
danh và có thể đi đường dài thì tất nhiên bên cạnh tài năng cộng với sự
nỗ lực còn phải có sự học hành nữa. Học ở đây không nhất thiết phải theo
trường lớp mà có thể là nghề dạy nghề. Tài năng con người có nhiều yếu
tố lắm.
Nhạc sỹ Trần Tiến.
Tôi không đi sâu vào những phát biểu của
Thanh Lam nhưng theo cảm quan của tôi thì rõ ràng có học vẫn tốt hơn
không được học. Nhưng không được học cũng không có nghĩa là không thành
tài, không có nghĩa là người học chăm chỉ thì sẽ thành tài.
Có những người không được học ở đâu cả
nhưng rất tài năng. Ví dụ điển hình nhất là một số nghệ sỹ ở phía Nam
như: nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Lan… Tất
nhiên, việc học ở đây không chỉ luyện cho người ta cái nghề mà còn bồi
đắp cho người ta cái đức, phông văn hoá. Nghệ sỹ hơn nhau ở phông văn
hóa và cái đức làm nghề.
Ông nhìn nhận như thế nào về hiện
tượng một số ca sỹ hiện nay không học hành hoặc không có tài năng mà vin
vào truyền thông để nổi tiếng?
Hiện tượng đó không nói ra thì rõ ràng
chúng ta đều nhìn thấy. Có những người có một thì thổi phồng lên mười để
kiếm tiền. Nhưng đó là chuyện của họ, tôi không đề cập đến điều đó.
Tôi đã vào Sài Gòn từ trước năm 1975,
tôi đã gặp rất nhiều người có tài mà nổi tiếng hoàn toàn bằng tài năng
như: Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Lan, Trịnh Công Sơn… Có nhiều người học lắm
chắc gì đã bằng họ.
Thanh Lam nói về việc của truyền thông
cũng đúng thôi nhưng tôi chưa được nghe từ chính miệng Thanh Lam nói ra
nên tôi không hiểu hết ý của cô ấy. Chuyện giữa Tùng Dương với Đàm Vĩnh
Hưng mới đây là câu chuyện rất xấu trong nghệ sỹ. Cùng làm nghề với nhau
thì không nên cãi nhau hoặc nói xấu nhau. Việc nói xấu một cá nhân nào
đó là một việc không tốt gì của giới nghệ sỹ.
Tóm lại, chuyện của truyền thông là
chuyện của truyền thông. Còn ở phía Nam có những người không hề học hành
nhưng vẫn rất nổi tiếng nhờ tài năng. Ví dụ như những cái tên tôi đã
nêu ở trên. Đó là những người gây cho tôi cảm xúc rất mãnh liệt về tri
thức âm nhạc. Ngoài ra, còn có nhiều người khác mà tôi không thể nhắc
hết được. Mà thời của họ ngày xưa làm gì đã có truyền thông.
Thời của Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh,
Trần Thu Hà… cũng là thời đó đấy, toàn tự lực cánh sinh, làm gì có
truyền thông nào đẩy họ lên. Tự mình có tài thì thành tài thôi.
Theo ông thì đường đi của 4 diva: Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh - Trần Thu Hà như thế nào?
Đó là 4 giọng ca đều đi lên bằng lực của
bản thân vì họ đều tốt nghiệp từ nhạc viện ra cả. Thậm chí, Trần Thu Hà
còn tốt nghiệp cao học thanh nhạc ra. Thời đó, muốn phát triển con
đường âm nhạc của mình hầu như đều phải có học thanh nhạc từ nhạc viện.
Ở phía Nam cũng có một số ca sỹ học từ
nhạc viện phía Nam. Nhưng những người không học cũng đều có tài cả. Tuy
nhiên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại là có học vẫn tốt hơn, nó sẽ tạo cho
ca sỹ một nền tảng vững chắc.
Nhạc sỹ Trần Tiến nhìn nhận diva Thanh Lam là một người rất tài năng, yêu nghề, luôn sáng tạo và được đào tạo bài bản.
Riêng diva Thanh Lam, ông nhìn nhận gì con đường âm nhạc của nữ nghệ sỹ này?
Lam là một người quá ư có học, được đào
tạo cơ bản. Không phải bỗng dưng Lam được người ta xem là “Nữ hoàng nhạc
nhẹ” của cuộc thi âm nhạc lớn thời đó. Lam là một người luôn luôn sáng
tạo, luôn làm mới mình, luôn cháy hết mình với nghề và có tài năng thực
sự. Phải nói, Thanh Lam là một tài năng lớn trong giới ca sỹ. Nhưng
thích hay không lại là việc khác. Thú thật, cá nhân tôi không thích nghe
Thanh Lam hát nhưng tôi biết Thanh Lam rất có tài, có văn hoá.
Nhiều người cho rằng, diva Thanh Lam cũng thẳng tính và bộc trực như nhạc sỹ Trần Tiến. Ông nghĩ sao về điều này?
Có thể là đúng. Lam thẳng tính là tốt
nhưng đôi khi làm hại mình. Cũng giống như Tùng Dương, đôi khi thẳng
tính quá lại dễ bị người ta hiểu lầm. Bởi vì không phải ai cũng nghe nói
thật cả và không phải ai cũng thích góp ý đâu. Lần trước tôi đã mắng
Tùng Dương rồi: “Tại sao con dại thế, trên trái đất này không có nhạc
nào là nhạc dở cả. Nhạc nào cũng hay đối với một người nào đó, một số
đông nào đó hoặc một nhóm người nào đó. Mỗi thứ âm nhạc đều có công
chúng riêng và có cái thời của nó.
Vì vậy mà không thể so một loại nhạc nào
của thời nào với thời nào cả. Người ca sỹ cùng nghề với nhau, mỗi người
hát một kiểu thì phải để cho họ tự do. Nhạc bolero có cái kiểu của
bolero, đó là tự sống với nhân dân. Dù nhân dân đó chỉ là một người hay
hàng trăm triệu người thì cũng là nhân dân. Không được ví triệu người
với mười người.
Có thể, khán phòng chỉ có mười người
nghe nhạc thôi nhưng có thể thay bằng hàng tỷ người. Không bao giờ nên
nói xấu thứ âm nhạc không phải của mình. Cái đó thuộc về những nhà
chuyên môn, những nhà nghiên cứu. Đấy, tôi nói với Tùng Dương như thế”.
Cảm ơn ông đã chia sẻ thông tin.
Mạnh Trường
Nhạc sĩ 'Em gái mưa': Ai nghe nhạc tôi có thể chọn được người yêu
25/10/2017 13:50:52
"Khi buồn, người ta có xu
hướng chọn những ca khúc vui vẻ, yêu đời để vực dậy tinh thần. Còn những
khi cần sự yên tĩnh, sâu lắng, nhạc của tôi lại được ưa chuộng", Mr.
Siro tự tin.
Ra
mắt từ cuối tháng 9, siêu hit Em gái mưa của Hương Tràm hiện chưa có
dấu hiệu hạ nhiệt trên các phương tiện nhạc số. Bất chấp việc ngày càng
nhiều sản phẩm mới xuất hiện, Em gái mưa vẫn là một trong những bản hit
lớn nhất Vpop năm 2017.
Làm nên thành
công đó ngoài giọng ca truyền cảm của Hương Tràm thì không thể không
nhắc đến vai trò sáng tác của Mr.Siro (tên thật Vương Quốc Tuấn). Chia
sẻ với Zing.vn, chàng nhạc sĩ sinh năm 1982 thừa nhận mọi thứ đến với
anh, và cả Hương Tràm, thực chất là nhờ cái duyên và sự may mắn tìm đến
những người xứng đáng.
Không thường trực nhưng cũng không quá xa rời showbiz, anh đánh giá thế nào về định hướng sự nghiệp của mình?
Cuối
năm 2007, đầu 2008 là thời điểm bản hit đầu tiên của tôi được ra đời.
Đó chính là ca khúc Em. Theo lẽ thông thường, tôi đã có thể ra mắt khán
giả với vai trò một nghệ sĩ biểu diễn ngay lúc ấy.
Trong
thế giới nghệ thuật này, có người muốn trực tiếp nhận lấy hào quang
trên sân khấu, có người lại chọn vai trò đằng sau, để thầm lặng nhìn
khán giả thưởng thức thành quả của mình. Còn đối với tôi, để phù hợp với
con người tôi nhất, cho đến giờ tôi vẫn đam mê sáng tác.
Còn
chuyện nhiều người thấy tôi có vẻ như vẫn chưa toàn hoàn thuộc về
showbiz thật ra cũng dễ hiểu. Tôi vốn rất ít xuất hiện trên truyền thông
mà chỉ đồng hành cùng nghệ sĩ với vai trò sáng tác, sản xuất.
Tôi
xuất hiện để trực tiếp trả lời câu hỏi, những quan tâm của khán giả,
báo chí dành cho sản phẩm của tôi. Cứ như thế mà tôi vẫn hiện diện trên
truyền thông nhưng lại không thường trực.
Anh
cũng từng có những ca khúc hát về niềm vui, sự hạnh phúc, lúc đó không
ai nghĩ anh sẽ trở thành một "Thánh sầu" như bây giờ. Vậy những nguồn
cảm xúc tựa như vậy đâu rồi?
Thật
ra 10 năm trước, bên cạnh những Em, Mây, Phai, Gần, Melancholy, vẫn có
những ca khúc hit đan xen mang nội dung phấn khởi thậm chí có phần nhí
nhảnh của tôi lúc ấy. Chúng đều bắt nguồn từ cảm xúc vô tư, hồn nhiên.
Và
trong bối cảnh nền âm nhạc vẫn thiếu hụt nhiều sản phẩm dành cho giới
trẻ, thì bất cứ ca khúc nào mới mẻ, thú vị mà đáp ứng được đúng nhu cầu,
sẽ được khán giả trẻ nồng nhiệt được đón nhận.
Suốt
10 năm sau đó, bên cạnh sự lên ngôi của những dòng nhạc sôi động, may
mắn vẫn mỉm cười với tôi nhiều lần nữa, đặc biệt gần đây nhất là khi tôi
có Trái tim em cũng biết đau, Yêu một người vô tâm (Bảo Anh), Em gái
mưa (Hương Tràm) thì vô tình những ca khúc nhạc buồn của tôi được nhắc
đến nhiều hơn. Còn về bản chất, tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Tức là anh đang khiêm tốn và thừa nhận thành công của mình chỉ là may mắn, có thời?
Ai
cũng sẽ có những lần may mắn lớn nhỏ trong đời, nhưng điều cốt lõi để
biến may mắn thành thành công là bạn phải có đủ khiêm tốn và kiên trì,
hiểu rõ bản thân mình muốn gì, hiểu rõ thế mạnh của mình.
Những
thứ đó cộng thêm chút may mắn, sẽ tạo thành quả ngọt cho bạn. Nhưng
nhiều người vẫn cho rằng may mắn thật ra không hề đến với tất cả chúng
ta, còn tôi tin rằng những ai hết lòng đầu tư cho đam mê thì may mắn mới
đến.
Từ một tên tuổi nổi tiếng
trên online cho đến bước ra đời thực để chạm đến khán giả là cả hành
trình dài. Mọi thứ diễn ra với anh thế nào?
Tôi
không xem đó là hành trình cam go gì đâu. Ngay từ đầu đến với âm nhạc,
điều tôi hướng tới là khán giả. Động cơ để tôi đến với âm nhạc cũng đơn
giản lắm, muốn mọi người có thêm nhạc để nghe, tôi chưa từng nghĩ đến
việc tìm cách làm cho mình toả sáng.
Cách
mà khán giả nâng niu từng tác phẩm của mình. Bằng chứng là đến giờ bên
cạnh những bài hit mới của tôi, họ vẫn miệt mài nghe miết những bản hit
Mr. Siro từ cái thời 2007 vì họ bảo nhạc của tôi không bị cũ, không lỗi
mốt. Những điều đó quá đủ để tôi hạnh phúc rồi, mỗi lần nghĩ đến tôi
chẳng còn nhớ đến chông gai nữa.
Khán
giả nghe nhạc anh cho rằng chàng nhạc sĩ này chắc hẳn là một người rất
cảm xúc, bản năng. Nhưng trong một bài phân tích về anh gần đây, tác giả
lại cho rằng anh là một người viết nhạc bằng lý trí. Anh có chia sẻ gì?
Tất
cả ý kiến nhận định về tôi đều xuất phát từ quan điểm cá nhân. Tôi khác
với nhiều đồng nghiệp, họ thường viết nhạc bằng cảm xúc hay câu chuyện
thực tế của bản thân, còn tôi viết nhạc với tư cách là một người đang
đứng ngoài, lặng lẽ quan sát bằng tâm tịnh, chiêm nghiệm bằng tuổi đời,
để đưa ra góc nhìn mà ai nghe xong cũng thấm, cũng đọng lại được điều gì
đó cho riêng mình.
Việc âm nhạc của
tôi được đại đa số khán giả đón nhận có lẽ do họ cảm nhận được tấm lòng
của tôi dành cho họ là trong sáng và đầy tôn trọng, rằng nhạc của tôi
viết ra chỉ để dành cho họ. Và nếu bạn từng trải qua các cuộc tình như
yêu xa, yêu bạn, tay ba, đến sau, thay lòng,.. thì bạn sẽ gặp mình trong
âm nhạc của tôi.
Nổi
lên với những bản hit buồn thảm, anh trả lời sao trước những ý kiến cho
rằng đó là chiến lược để giúp anh duy trì thành công?
Ai
nhìn vào con đường âm nhạc của tôi cũng sẽ không thấy những toan tính,
mà chỉ thấy sự chân thành. Những gì tôi đang làm không hẳn là chiến
lược, chỉ là tôi biết bản thân mình có khả năng cảm nhận sâu sắc và "cập
nhật" hiểu biết về tình yêu một cách thâm sâu, rồi tôi càng viết càng
hát, khán giả dần dần đến gần tôi hơn.
Còn
vì sao tôi lại chọn những chủ đề buồn, bởi tôi nghĩ chuyện vui không
giúp cho người ta học được nhiều điều, tôi tự cho nhạc của tôi là thuốc
chữa bệnh cho trái tim, nhưng nó không đắng như thuốc Bắc, lại có chút
gây nghiện và chắc chắn là không tác dụng phụ tác hại sức khoẻ.
Và trong trường hợp chúng không còn tác dụng về mặt nào đó thì sao? Cả về mặt cảm xúc lẫn chiến lược?
Không
ai có thể tránh được việc thời của mình rồi sẽ qua, nhưng khi ấy tôi
nghĩ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vì dù chuyện gì xảy
ra, thì mối duyên giữa tôi và Sirocon (người hâm mộ) của tôi cũng sẽ
không cạn, vì họ đã xem âm nhạc của tôi như tri kỷ. Bây giờ, ngoài danh
phận là một nghệ sĩ, tôi còn là một người bạn/ người anh/ thậm chí là
ông chú vui tính và tâm lý của Sirocon.
Trong
các buổi gặp mặt mà tôi đặt tên là những buổi Tri kỷ trải lòng, họ đến
không chỉ nghe tôi hát hay hát cùng tôi, mà còn được tôi tư vấn những
vấn đề tâm lý mà họ gặp phải trong cuộc sống nữa.
Những
người hâm mộ của tôi đa phần còn trong độ tuổi rất trẻ, vừa phải đi
học, vừa phải đi làm, vừa phải yêu, hiếm ai làm tốt được cả ba chuyện
đó. Thế nên những khúc mắc mà họ gặp phải, luôn được tôi mở lòng, mở
hướng cho họ cách giải quyết.
Hỏi
Hương Tràm về việc cô ấy nghĩ gì khi ca khúc "Em gái mưa" lại thành
công đến thế, Tràm nói đó chính là áp lực của cô ấy vì không biết làm gì
tiếp theo. Quan điểm của anh thế nào?
Năm
nay có rất nhiều cột mốc đến với Hương Tràm: làm huấn luyện viên Giọng
hát Việt nhí, sở hữu Em gái mưa, và nghe nói là còn mua nhà và xe mới.
Sở dĩ có những lo lắng đó cũng dễ hiểu, vì cô ấy vốn là nghệ sĩ đi lên
bằng con đường khổ luyện, qua nhiều năm tháng mới chinh phục được những
đỉnh thành công như hôm nay.
Mà những
ai thành công bằng cách này cũng dễ vướng vào tâm trạng lo lắng, vì sợ
những thành công bằng xương máu đó sẽ rời xa mình. Tôi tin thời gian sẽ
giúp Hương Tràm bản lĩnh và trưởng thành hơn, để giữ cho thành công vững
vàng hơn.
Từng có nhiều tin đồn
cho rằng Hương Tràm mắc bệnh ngôi sao, khó hợp tác, chưa kể còn gặp rất
nhiều scandal hồi trẻ. Anh có lo ngại khi làm việc với cô ấy?
Thời
điểm Hương Tràm gặp tôi khi vừa quán quân một cuộc thi cách đây 4 năm,
nếu không gặp phải những gập ghềnh không đáng có lúc đó, tôi nghĩ khán
giả khắp cả nước ai cũng mong đợi ngày Hương Tràm được vinh danh như một
diva đáng tự hào của Việt Nam trong tương lai.
Tôi
vốn nửa đứng ngoài, nửa đứng trong showbiz, do đó tôi hoàn toàn không
bị ảnh hưởng hay bị dao động bởi những nội dung mang tính phiến diện về
Hương Tràm, tôi chỉ quan tâm khi đối mặt với tôi trong công việc, đạo
đức và đam mê của cô ấy là bao nhiêu.
Thực
tế qua 2 lần hợp tác, điều khiến tôi hài lòng ở Hương Tràm ngoài chuyên
môn nghệ thuật, là sự kính trọng cô ấy dành cho tôi.
Sự
kính trọng này bắt đầu từ quá trình thu âm ca khúc Người từng yêu anh
rất sâu nặng, chấp nhận trải qua 6 tháng nghe demo để ngấm bài và ngấm
cách xử lý bài, tiếp theo đó là ròng rã 2 tháng hoàn thành thu âm mà
không một lời than vãn.
Và kết quả là
tôi và Hương Tràm đã có một mối tương giao tích cực khi tạo ra bài hát
đầu tiên dành cho khán giả của tôi và Hương Tràm.
Đối
với lần hợp tác thứ 2 - Em gái mưa, tuy là một giọng ca không thể phủ
nhận nhưng Hương Tràm vẫn tuân thủ những điều kiện thu âm khắt khe mà
tôi đưa ra. Đó là tinh thần chuyên nghiệp hiếm có. Hương Tràm đã luôn
nhẫn nại vì tôi, cùng tôi trải qua rất nhiều buổi thu âm.
Cho
đến giờ, tôi vẫn không quan tâm người ta nói gì về Hương Tràm, vì tôi
cảm nhận được cô ấy đối xử với tôi là thật lòng, tôn trọng ca khúc của
tôi tuyệt đối, như vậy là đủ để tôi tin cô ấy. Tôi có lòng tin sau Em
gái mưa, ngày mà chẳng còn ai nghi ngại về bản chất con người Hương
Tràm. Ngày mà cô ấy thật sự trưởng thành sẽ sớm thôi.
Vậy theo anh, cô ấy nên làm gì tiếp theo?
Tôi
từng nhắn cho Hương Tràm rằng: "Năm nay, em nên làm gì đó để cám ơn cái
nghề này, đã mang lại cho em tất cả những cảm xúc và khiến em trưởng
thành ra sao, để em được ngày hôm nay.
Một
đêm diễn cống hiến, một buổi tiệc âm nhạc cảm ơn khán giả, một buổi
chiêu đãi gần gũi cảm ơn những ai luôn đồng hành. Rồi sau đó em hãy dành
hẳn một thời gian, để nghỉ ngơi, chiêm nghiệm lại những điều cũ và nung
nấu những ý tưởng mới".
Trên đây chỉ
là quan điểm của tôi, bởi nếu Hương Tràm mà còn "chạy" tiếp thì sẽ
không ổn. Còn quyết định thế nào là phụ thuộc vào cô ấy. Một phần vì chỉ
có Hương Tràm mới hiểu được sức mạnh bên trong mình.
Phần còn lại vì có khi cô ấy lại may mắn, cơ hội lại đến bất ngờ thì khó mà buông xuống được, lại sớm bị cuốn vào vòng xoay mới.
Nếu sau này Hương Tràm đến gặp anh, muốn anh làm thêm một "Em gái mưa" thứ hai thì sao?
Thì
tôi sẽ "chia tay" cô ấy ngay lập tức, vì cách tôi làm âm nhạc không
chấp nhận viết bất cứ nội dung gì tương tự một ca khúc đã phát hành hay
phần nối tiếp của bất cứ ca khúc nào, dù ca khúc đó có thắng cũng không
có ý nghĩa với tôi.
Âm nhạc của tôi
từ đầu đến giờ "thắng" nhờ cảm xúc và sự văn minh, không phải toan tính
hay cơ hội. Mà thông thường một bài hát sẽ có hai kiểu thành công: bùng
nổ nhờ chính nó hoặc phát tán dựa vào một sự kiện xã hội tức thời nào
đó. Tôi không muốn rơi vào trường hợp thứ hai.
Các
bản hit do anh sáng tác đa phần do những giọng ca nữ thể hiện, chẳng
hạn Bảo Anh và Hương Tràm. Từ đâu có sự "phân biệt này"?
Hiện
tại, ưu thế hát nhạc của tôi thành hit tạm nghiêng về các ca sĩ nữ. Xưa
nay, những bản hit liên tục cùng với thâm niên, thương hiệu Mr. Siro
được định nghĩa như một sự hoà quyện giữa dòng nhạc và giọng hát của
tôi.
Ấn tượng đó trong lòng khán giả
đã hình thành sâu sắc rồi, thậm chí có phần lấn át đến nỗi chỉ mới
khoảng 2 năm trở lại đây, mọi người mới chịu nhớ thêm vẫn thỉnh thoảng
xuất hiện những giọng nam trình bày những ca khúc được viết bởi Mr. Siro
mà vẫn giữ được sự lôi cuốn khán giả như mong đợi. Tôi nghĩ việc gì
cũng cần thời gian.
Anh đánh giá thế nào về Bảo Anh và Hương Tràm?
Họ
có xuất phát điểm khác nhau. Bảo Anh ngay năm đầu trên con đường chuyên
nghiệp, đã sớm thành công bằng những bản hit nhắm thẳng vào thị trường,
và vẫn đang đà mạnh mẽ ngày càng được công chúng yêu mến. Cô ấy chỉ cần
tập trung, và tập trung hơn nữa, thì những thành công lớn hơn tự khắc
sẽ đến.
Còn Hương Tràm có giọng hát
nội lực ai cũng tâm phục sau khi bước ra từ một cuộc thi, và cho đến
giờ, yếu tố cốt lõi giúp cô ấy tiến những bước vững vàng vẫn là giọng
hát. Xét về mức độ chịu khó và sức bật, tôi đánh giá Hương Tràm cao hơn.
Bởi
từ một quán quân Giọng hát Việt đi kèm với những thông tin thất thiệt ở
thời điểm mà tuổi đời không thể nhỏ hơn, cho đến gần 5 năm sau, không
ai có thể ngờ cô ấy đang hưởng trọn sự thán phục và yêu thương, tin
tưởng của biết bao nhiêu khán giả. Cô ấy đang mạnh mẽ khẳng định tên
tuổi của mình như ngày hôm nay cùng Em gái mưa.
Gần
đây có một ca khúc đang cạnh tranh quyết liệt với "Em gái mưa" trên
bảng xếp hạng. Đó chính là "Tuý âm", một sản phẩm của ba nghệ sĩ
underground. Anh nghĩ gì về cuộc đối đầu này?
Tôi
không cho rằng đây là một cuộc đối đầu. Các nghệ sĩ underground hay
indie khác với chúng tôi ở chỗ họ làm nên một ca khúc là nhờ sự vô tư
cùng bản năng âm nhạc. Họ vẫn chưa biết được mùi vị của áp lực dư luận,
của việc duy trì thành công, của thất bại là như thế nào.
Dĩ
nhiên tôi luôn mong họ hãy cứ vô tư như vậy. Cũng như cuộc sống này là
một bảng màu, mỗi nghệ sĩ sẽ mang một màu sắc khác nhau để tô vẽ nên bức
tranh âm nhạc đa dạng.
Thành công
thật sự của một nghệ sĩ chuyên nghiệp, theo tôi sẽ giống như một nhà
hàng có khả năng hấp dẫn thực khách quay lại thưởng thức lần thứ hai trở
lên, rồi trở thành khách quen. Kéo dài được thành công, thì được gọi là
thành công thật sự.
Âm nhạc của anh nhẹ nhàng, sâu lắng. Đã bao giờ anh cảm thấy lạc lõng, xa lạ với các trào lưu âm nhạc mới?
Các
nghệ sĩ trẻ hiện nay có sự cập nhật rất nhanh. Còn với tôi, mọi thứ lại
diễn ra từ từ. 10 năm trước, tâm hồn tôi còn bay bổng, lãng mạn, chưa
trải đời đủ sâu nên các bài hát chỉ phản ánh một phần nào đó tâm trạng
người nghe.
Tuy nhiên, tôi lại không
cho rằng việc chúng ta đang sống trong thế giới phẳng là sẽ phải cạnh
tranh với nhau. Khi buồn, người ta có xu hướng vẫn chọn những ca khúc
vui vẻ, yêu đời để vực dậy tinh thần.
Nhưng những khi cần sự yên tĩnh, sâu lắng, chiêm nghiệm và trải lòng, thì nhạc của tôi có mặt.
Cụ thể là khác ở điểm nào?
Riêng
khán giả nào đã thật sự thích nhạc của tôi, lâu ngày họ có thể hình
thành khả năng chọn được người yêu lâu dài cho mình, và có thể biết
trước kết cục của một cuộc tình dù chỉ mới những tháng ngày đầu, vì nhạc
của tôi nghe lâu để lớn, để tinh tế hơn, là như vậy đấy.
Còn
về xu hướng âm nhạc, cho dù đang chảy theo chiều nào, thì cũng phải
theo quy luật xoay vòng, và nhiệm vụ của một người nghệ sĩ là phải giữ
được chất nhạc của mình.
Bạn thử
tưởng tượng một nền âm nhạc mà ai cũng chạy theo trào lưu, thì hoá ra
bức tranh chỉ còn lại một màu, tất cả chúng ta tự đưa mình vào thế cạnh
tranh tiêu cực. Nếu ai làm nghệ thuật mà suốt ngày nghĩ đến cạnh tranh
nghĩa là người đó đã bị dã tâm và lòng tham lấn át rồi, bị như vậy rất
là khổ thân.
Nhưng âm nhạc mà cứ buồn mãi, thì có nên không?
Cho
phép tôi được trả lời tương tự ý ở trên. Nếu khán giả nào thật sự thích
nhạc của tôi và dành nhiều thời gian để yêu hơn, họ sẽ không còn thấy
nỗi buồn tột cùng trong bài hát của tôi nữa.
Thay
vào đó sẽ là những nhận thức chín chắn, để bước qua nỗi buồn đó. Là một
nghệ sĩ, tôi luôn muốn hướng khán giả đến lối sống tích cực, mang tính
xây dựng cho xã hội.
Có nhà sản
xuất từng nói rằng: "Khi tôi đã có tên tuổi, các ca khúc tôi làm ra chỉ
có nghe được và hay trở lên". Anh nghĩ thế nào?
Tôi
chỉ quan niệm một nhạc sĩ, ca sĩ hay gọi chung là nghệ sĩ, một khi
những đóng góp của mình còn được khán giả nhớ đến, đã là một đặc ân của
nghề rồi. Sản xuất là một nghề thầm lặng, không phải nghề để phát ngôn.
Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…
HLV Park Hang-seo tuyên bố ông muốn hướng các đội tuyển Việt Nam
theo lối chơi kiểm soát, bóng ngắn, kỹ thuật. Tuy nhiên, sự lựa chọn
này khiến nhiều người băn khoăn, bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng từng lấy
sở đoản để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
HLV Park Hang-seo
Ông Park lựa chọn đúng?
Ngay trong ngày ra mắt truyền thông Việt Nam (11/10) và trước đó khi
trả lời truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã tuyên bố, ông muốn
xây dựng lối chơi bóng ngắn, kiểm soát và kỹ thuật cho ĐT Việt Nam,
U23 Việt Nam hay Olympic Việt Nam. Nhiều ý kiến ngạc nhiên với lựa chọn
của ông thày xứ kim chi, bởi ông Park là sản phẩm của bóng đá Hàn Quốc,
vốn đề cao bóng dài, thể lực. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho
rằng, việc HLV Park Hang-seo muốn hướng các ĐT Việt Nam đi theo lối chơi
không phải sở trường huấn luyện của mình cũng dễ lý giải.
Theo ông Hải, HLV Park Hang-seo lựa chọn như vậy sẽ tiết kiệm được
nhiều công sức gây dựng bởi ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam vốn hai năm qua đã
vận hành khá tốt theo triết lý này. “HLV Hữu Thắng đang làm tốt công
việc của mình khi xây dựng đội tuyển có lối chơi phù hợp với thể chất
của người Việt Nam. Ông Park viết tiếp những gì Hữu Thắng đang làm dở
theo tôi là hợp lý bởi nếu đập đi xây lại chắc chắn sẽ mất thời gian hơn
rất nhiều. Những năm qua chúng ta trải qua cảnh mỗi HLV lên nắm quyền
là đội tuyển lại chơi theo một kiểu. Nay ông Park chọn cách xây dựng đội
tuyển trên nền tảng cũ, có cải tiến là điều đáng mừng cho bóng đá Việt
Nam”.
Trong khi đó, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cũng ủng hộ lựa chọn của HLV Park Hang-seo và cho rằng, nhà cầm quân Hàn Quốc
chắc chắn đã có tìm hiểu về bóng đá Việt Nam trước khi phát biểu như
vậy: “Nguyên tắc huấn luyện là phải dựa vào nguồn lực cầu thủ hiện có,
thể chất cầu thủ, thói quen của đội bóng để đưa ra phương pháp phù hợp.
Với những con người hiện tại, cộng thêm thể hình thấp bé, thể lực yếu,
nếu HLV Park Hang-seo hướng đội tuyển theo cách đá bóng dài thì sẽ rất
khó”. Ông Vinh cũng dẫn chứng thêm, HLV Toshiya Miura vì xây dựng trên
nền tảng thể lực, bóng dài và để lại một vài dấu ấn nhưng càng về sau
đội tuyển càng đuối vì cầu thủ không theo kịp. Bài học từ Hữu Thắng, Miura
Mặc dù tán thành hướng đi ông Park Hang-seo đặt ra cho các đội tuyển
Việt Nam nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn có đôi chút băn khoăn. “Ông ấy
nói như vậy nhưng chúng ta vẫn cần quỹ thời gian để xem ông ấy làm được
những gì, cái tài của ông ấy đến đâu. Còn quá sớm để khẳng định HLV
Park Hang-seo có thành công với triết lý mang sang Việt Nam hay không.
Tuy nhiên, chắc chắn ông Park sẽ vấp phải những khó khăn nhất định, do
bị ảnh hưởng bởi tư duy chơi bóng dài, thiên về thể lực. Để dung hòa
được hai yếu tố này là điều không dễ dàng”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói.
Băn khoăn của vị cựu Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
(VFF) không hề thừa. Bởi lẽ, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng từng lấy sở đoản
để dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ông Thắng là một trung vệ khét tiếng và đến khi
theo nghiệp cầm quân, các đội bóng trong tay ông đều chơi máu lửa,
phòng ngự phản công. Trong thời gian dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, ông
lại chọn lối chơi ban bật, phối hợp nhỏ. Dù đã tạo ra được bản sắc nhất
định cho đội tuyển nhưng vẫn chưa thể với tới thành công do nhiều hạn
chế trong quá trình vận hành, đặc biệt ở khâu tiếp cận khung thành đối
phương, kết thúc tấn công.
Ở góc nhìn khác, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh e ngại về thể lực của các
cầu thủ khi được triệu tập lên tuyển. Cụ thể, ông Vinh lo lắng ông Park
Hang-seo sẽ gặp khó khăn nếu muốn rèn thể lực cho cầu thủ. Nhà cầm quân
người Hàn Quốc rất coi trọng thể lực và ông cũng từng khẳng định cầu thủ
phải tập luyện thường xuyên để có thể thi đấu liên tục trong suốt 90
phút mà không xuống sức.
Để làm được điều này, cầu thủ cần có nền tảng thể lực tốt ngay từ khi
ở các CLB, thứ tưởng chừng dễ nhưng lâu nay gần như chưa đội bóng nào ở
V-League làm được. Nếu kém thể lực và gặp phải những bài tập nặng sẽ dễ
gây chấn thương. Bằng chứng là dưới thời HLV Miura, ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam chưa bao giờ có đủ trụ cột trước thềm các giải đấu lớn.
Ngoài USS Ronald Reagan, hai tàu sân bay hạt nhân khác của Mỹ đã có
mặt tại vùng biển tây Thái Bình Dương trong hai ngày qua, tạo thành một
lực lượng hùng hậu.
Nguồn tin của CNN cho biết, tàu sân bay USS Nimitz xuất hiện ở Thái
Bình Dương ngay sau tàu USS Theodore Roosevelt, cùng các tàu khu trục,
tàu tuần dương hộ tống.
Hai tàu này dự kiến sẽ hội quân cùng tàu sân bay USS Ronald Reagan, vốn đang tập trận cùng đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản trong tuần qua.
Theo CNN, hải quân Mỹ không nêu rõ nhiệm vụ của hai tàu Roosevelt và
Nimitz. Sự xuất hiện của 3 tàu sân bay Mỹ trong cùng một khu vực rõ ràng
là tín hiệu đáng chú ý.
Nhà phân tích quân sự của CNN, John Kirby và cũng là cựu Đô đốc Mỹ nói, 3 tàu sân bay hạt nhân đem đến thông điệp cho Trung Quốc và cả Triều Tiên.
Trung Quốc từng chỉ trích Mỹ vì hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở
Biển Đông, cũng như sau vụ va chạm giữa tàu chiến Mỹ và tàu chở hàng.
Cảnh cầu vồng nhìn từ boong tàu sân bay USS John C. Stennis.
Với sự xuất hiện của 3 đội tàu sân bay hùng hậu, Mỹ muốn “đảm bảo
rằng Trung Quốc biết lực lượng nào đang thống trị trong khu vực Thái
Bình Dương”, ông Kirby nói.
CNN cho biết, tàu sân bay USS Nimitz đến Thái Bình Dương từ Trung
Đông, nơi các tàu chiến Mỹ tham gia vào sứ mệnh chống khủng bố IS. Trong
khi đó, USS Theodore Roosevelt rời cảng San Diego từ đầu tháng 10.
Ông Kirby nhấn mạnh, hoạt động của 3 tàu sân bay Mỹ rõ ràng chịu ảnh
hưởng bởi chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày của Tổng thống Donald Trump vào tháng tới.
Ông Trump đến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và
Philippines. “Hải quân Mỹ đang tận dụng thời điểm các tàu sân bay có thể
gặp gỡ nhau để gửi thông điệp cứng rắn và dọn đường cho chuyến thăm của
ông Trump’, Kirby nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày vào tháng tới.
Hiện chưa rõ hai tàu Nimitz và Roosevelt có cập cảng nào ở châu Á trong khi hiện diện tại khu vực hay không.
Theo CNN, hai tàu sân bay hạt nhân Mỹ với 9 tàu khu trục, tàu tuần
dương trang bị hệ thống phòng thủ Aegis, giúp tăng cường khả năng chống
lại đòn tấn công bằng tên lửa từ Triều Tiên.
Trong một diễn biến khác, tàu chiến Mỹ cùng đồng minh Hàn Quốc, Nhật
Bản đang tập trận rầm rộ ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận
nhằm “sẵn sàng phát hiện, theo dõi mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ
Triều Tiên”.
“Các tàu khu trục lớp Aegis của mỗi quốc gia phối hợp chặt chẽ, cùng
đề ra giải pháp đánh chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên nếu cần thiết”,
tuyên bố từ Hàn Quốc cho biết.
Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đối mặt với tổn thất lớn trong năm nay khi
hai tàu USS Fitzgerald và USS John S. McCain bị loại khỏi vòng chiến
đấu vì đâm phải tàu chở hàng.
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và Theodore Roosevelt sẽ tạm
thời trám vào lỗ hổng này, chuyên gia phân tích quân sự Adam Mount nói.
Cảnh báo rùng mình nếu tấn công phủ đầu Triều Tiên
Minh Hạnh |
3
“Một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên sẽ không đủ để phá
hủy hoàn toàn năng lực quân sự của nước này. Nó mang đến một nguy cơ lớn
hơn rằng chiến tranh sẽ bùng nổ ở Hàn Quốc, Nhật Bản và gây ra hàng
triệu thương vong”.
Nhận định trên được ông Michael Green - Phó giám đốc phụ trách
châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đưa ra hồi
tuần trước tại Washington (Mỹ) trong một cuộc gặp với các phóng viên Hàn
Quốc.
Theo ông Green, năng lực quân sự của Triều Tiên
sẽ không thể bị tiêu diệt chỉ bằng một cuộc tấn công phủ đầu. Ngược
lại, hành động đó có thể dẫn đến một cuộc chiến ở quy mô lớn hơn, “nhấn
chìm” Nhật Bản, Hàn Quốc và khiến hàng triệu người thương vong.
“Mỹ
còn phải đối mặt với một mối đe dọa khác bởi Triều Tiên có khả năng
chuyển vũ khí hạt nhân cho các tổ chức khủng bố. Do đó, hành động tấn
công phủ đầu có thể sẽ làm bùng nổ một cuộc chiến không thể chấp nhận
được”, ông Green nói.
Chuyên gia này cũng nhấn mạnh các cuộc đàm
phán với Bình Nhưỡng không đảm bảo có thể giải quyết triệt để vấn đề hạt
nhân của Triều Tiên, bởi nước này từng nhiều lần phá vỡ thỏa thuận.
“Chúng
ta không nên chấm dứt các lệnh trừng phạt hay các cuộc tập trận quân sự
để đổi lấy cơ hội đối thoại với Bình Nhưỡng”, ông Green nhận đinh.
“Việc đó chứng minh cho họ thấy rằng không gì có thể đánh đổi với con
đường mà họ đã lựa chọn.”
Cũng theo chuyên gia Green, Trung Quốc
đóng vai trò quan trọng nhằm “giới hạn đáng kể khả năng của Triều Tiên
trong việc sử dụng nguyên liệu kép hoặc công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân, và trong việc chuyển giao công nghệ này ra khỏi biên giới Triều Tiên”.
“Trung
Quốc có thể sẽ mang đến những hiệu quả tích cực nếu họ duy trì các lệnh
trừng phạt, giúp Bình Nhưỡng dần thay đổi tính toán dù việc này sẽ mất
rất nhiều thời gian”, ông Green nhận định.
“Chiến
lược của chúng tôi là buộc Trung Quốc gây áp lực lên Triều Tiên. Để làm
được điều đó, cần cho thấy Mỹ và Hàn Quốc có mối quan hệ liên minh chặt
chẽ. Bắc Kinh không muốn thấy một liên minh quân sự mạnh hơn giữa Seoul
và Washington, cũng không muốn thấy một cuộc chiến trên bán đảo Triều
Tiên.”
theo Tiền Phong
Con gái lấy chồng bất chấp bị phản đối kịch liệt, cha quẫn trí livestream cảnh dùng súng tự tử trên Facebook
Skye |
0
Vụ việc xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã
hội gần đây, một người đàn ông đã livestream cảnh mình cầm súng và tự tử
tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do là bởi vì con gái ông vẫn quyết định kết hôn mà
không được sự đồng ý.
Người đàn ông 54 tuổi Ayhan Uzun
sống tại Kayseri, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ đã có những lời trăn trối cuối
cùng trước khi đếm đến 3 và bóp cò súng: "Tạm biệt, tôi đi đây, tự chăm
sóc bản thân tốt nhé".
Ngay lập tức, ông ngã quỵ xuống sàn. Trước
đó, ông Ayhan cũng tuyên bố lý do mình tự tử là vì đám cưới của cô con
gái mà không được ông hay gia đình đồng ý.
"Tôi đang phát trực
tuyến đoạn video này tối này. Và theo di nguyên, tôi không muốn người
đẩy tôi vào tình huống đau khổ này tham dự lễ tang". Lúc đó, ông Ayhan
đang ở nhà một mình. Ông kể rằng mình chỉ nghe thông tin về việc con gái
kết hôn qua điện thoại.
"Vào ngày vui nhất cuộc đời con gái, họ
gọi tới và nói rằng: "Cha ơi tới đây đi". Không ai nói trước cho tôi về
đám cưới. Chẳng ai coi tôi như người đàn ông trong gia đình. Họ cũng
không thèm hỏi ý kiến của tôi nữa".
"Tạm biệt, tôi đi đây, tự chăm sóc bản thân tốt nhé" - những lời cuối cùng của ông Ayhan.
"Có
thể nhiều người sẽ coi đây là một vở kịch. Tôi không muốn bất cứ ai
phải trải qua những điều tương tự như vậy. Lát nữa thôi, tôi sẽ chấm dứt
cuộc đời mình với khẩu súng trong tay".
Trong câu chuyện ông kể
khi livestream, những người bạn và người thân đã liên tục khẩn khoản ông
đừng chết. Tuy nhiên, ông Ayhan không màng tới mọi người. Khi người
thân chạy về nhà thì thấy ông đã gục chết trên sàn.
Hiện tại, cảnh sát cũng đã vào cuộc tiến hành điều tra vụ việc.
Ksenia Sobchak, 35 tuổi, là người dẫn
chương trình kiêm diễn viên và người mẫu nổi tiếng tại Nga. Sobchak trở
thành cái tên gây chú ý trong thời gian gần đây khi cô tuyên bố sẽ ra
tranh cử ghế Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử vào năm tới.
Sobchak là con gái của cố Thị trưởng St
Petersburg Anatoly Sobchak - người từng tuyển ông Putin vào làm việc tại
tòa thị chính thành phố trong thập niên 1990. Ông Anatoly Sobchak được
xem là người thầy giúp Tổng thống Putin khởi đầu sự nghiệp chính trị.
Không chỉ có cha là chính trị gia, mẹ của
Ksenia Sobchak, bà Lyudmila Narusova, cũng là một nghị sĩ tại hạ viện
Nga. Sau khi tốt nghiệp từ Đại học MGIMO danh tiếng ở Moscow, Ksenia
Sobchak trở thành MC của chương trình truyền hình thực tế Dom 2 và nhanh
chóng gặt hái được thành công sau đó.
Tài khoản Instagram của Ksenia
Sobchak, nơi cô thường đăng tải những bức ảnh chụp tại những sự kiện
sang trọng, có khoảng 5,2 triệu người theo dõi. Sobchak cho biết cô từng
thông báo với Tổng thống Putin về ý định tranh cử và công khai phản đối
các thế hệ chính trị gia “già cỗi” tại Nga.
Ksenia Sobchak cho biết cô phản đối chính
sách của Tổng thống Putin nhưng sẽ không công kích cá nhân nhà lãnh đạo
Nga trong chiến dịch tranh cử sắp tới vì ông Putin là một người bạn của
gia đình cô. Trong ảnh: Tổng thống Putin đi cùng Ksenia Sobchak (phải)
và mẹ cô tới nghĩa trang Nikolskoye tại St Petersburg để đặt vòng hoa
cho ông Anatoly Sobchak vào ngày 20/2/2010.
“Tôi đang cạnh tranh với tất cả mọi người,
bao gồm cả ông Putin. Nhưng tôi sẽ không công kích cá nhân ông ấy. Đối
với tôi, ông Putin là người đã giúp cha tôi trong những hoàn cảnh khó
khăn và có thể nói ông ấy đã cứu cuộc đời của cha tôi”, Ksenia Sobchak
nói trong cuộc họp báo công bố đội ngũ tranh cử ngày 24/10.
Người dẫn chương trình truyền
hình nổi tiếng của Nga cho biết cô không kỳ vọng sẽ đánh bại Tổng thống
Putin trong cuộc bầu cử vào đầu năm sau, song cô muốn các cử tri Nga có
thêm một lựa chọn.
Đề xuất chương trình nghị sự với phần lớn
quan điểm tự do, Ksenia Sobchak kêu gọi thả các tù nhân chính trị tại
Nga, đồng thời chỉ trích tính hợp pháp của các cuộc bầu cử. Nữ MC xinh
đẹp thậm chí còn đưa ra tuyên bố gây tranh cãi rằng cô coi Crimea, vùng
lãnh thổ được Nga sáp nhập năm 2014, là thuộc về Ukraine.
Cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra
vào tháng 3/2018. Trước đó từng có hai nữ ứng viên tham gia tranh cử
tổng thống Nga, song đều không giành chiến thắng. Ksenia Sobchak được kỳ
vọng sẽ mang lại làn gió mới cho cuộc đua vào Điện Kremlin năm sau.
Thành Đạt
Ảnh: Reuters
Bí quyết sống hạnh phúc của Einstein được đấu giá triệu USD
18:45 25/10/2017
Mảnh giấy viết tay về bí quyết để có được cuộc sống hạnh phúc của nhà
bác học thiên tài Albert Einstein đã được mua lại với giá 1,5 triệu USD
trong một cuộc bán đấu giá.
Theo AFP, cuộc đấu giá mảnh giấy viết tay hé lộ triết lý của Einstein về cuộc sống hạnh phúc diễn ra tại Jerusalem hôm 24/10.
"Một cuộc sống lặng lẽ và bình dị sẽ mang lại niềm vui lớn lao hơn việc theo đuổi thành công nhưng luôn thường trực bất an", AFP dẫn lại dòng chữ viết tay bằng tiếng Đức của Einstein.
Bút tích của Einstein về bí quyết của hạnh phúc được bán với giá 1,56 triệu USD hôm 24/10. Ảnh: AFP.
Năm 1922, Albert Einstein có chuyến đi tới Nhật Bản. Lúc này, khi
Einstein đã được thông báo đoạt giải Nobel Vật lý, danh tiếng của ông đã
vượt ra khỏi giới học giả.
Trong lúc nhà bác học nghỉ tại khách sạn Imperial ở Tokyo, một người
đưa thư đã chuyển một tin nhắn tới Einstein. Do không có tiền lẻ để
"tip" (hành động phổ biến ở phương Tây khi khách hàng đưa cho người phục
vụ một khoản tiền thưởng không đáng kể) người đưa thư, cũng không muốn
người này phải ra về tay không, Einstein quyết định trao cho người đưa
thư 2 mảnh giấy có chữ viết tay của mình.
"Nếu anh may mắn, những dòng chữ này sẽ có giá trị hơn một khoản tiền 'tip' thông thường", Einstein nói với người đưa thư.
Trong buổi đấu giá ngày 24/10, mảnh giấy với triết lý để đạt được
cuộc sống hạnh phúc có giá khởi điểm chỉ 2.000 USD. Sau 20 phút đấu giá,
cả trực tuyến lẫn qua điện thoại, mảnh giấy đã thuộc về một khách hàng
từ châu Âu với mức giá 1,56 triệu USD. Mức giá này phá vỡ mọi kỷ lúc đấu
giá của tài liệu viết tay tại Israel.
Hai mảnh giấy có bút tích của Einstein bằng tiếng Đức được đấu giá hôm 24/10. Ảnh: AFP.
Mảnh giấy viết tay còn lại mà Einstein trao cho người đưa thư ở Tokyo
cũng được đấu giá hôm 24/10. Có nội dung "Người có ý chí luôn tìm được
lối đi", mảnh giấy được bán với giá 240.000 USD.
Mặc dù không có giá trị về mặt khoa học, bút tích của Einstein được
cho là giúp thế hệ sau hình dung rõ nét hơn về suy nghĩ của một nhà khoa
học thiên tài về cuộc sống.
"Những gì chúng tôi làm ở đây nhằm giúp khắc họa lại chân dung của
Einstein, một con người đã có tác động to lớn tới nhân loại, thông qua
bút tích của ông ấy", Roni Grosz, người phụ trách bộ sưu tập về Einstein
tại Đại học Hebrew Jerusalem, cho biết.
Từ bản cáo phó 'nhầm' tới giải Nobel danh giá
Alfred Nobel có thể đã không suy nghĩ về di sản hay bất cứ giải thưởng
nào dành cho đời sau, nếu ông không đọc được bản cáo phó của... chính
mình.
Bị cả đàn hà mã 30 con lao vào xâu xé, cá sấu một thân một mình thoát chết thần kỳ
Trang Ly |
5
Ảnh cắt từ video.
Vì một phút đi nhầm vào lãnh thổ của đàn hà mã, con cá sấu đã suýt
bỏ mạng trên dòng sông đục ngầu ở Vườn Quốc gia Serengeti (Tanzania).
Hà mã - sinh vật khổng lồ nặng đến 2 tấn và dài 5 mét - được xem là một trong loài động vật dữ tợn nhất châu Phi.
Sở hữu lực cắn khủng khiếp (1,28 triệu kg/m2) có thể ngoạm đứt đôi một người và nghiền nát một con cá sấu dài 3m! Kẻ ăn chay với vẻ ngoài lù đù này thực sự là nỗi khiếp sợ của "vua đầm lầy".
Biết được sự đáng sợ của hà mã, cá sấu thường tránh đụng độ với bầy hà mã với những con đực đầu đàn hung hãn.
Ấy
vậy mà, chú cá sấu trên khúc sông đục ngầu ở Vườn Quốc gia Serengeti
(Tanzania) "lỡ bước" đi nhầm vào vùng lãnh thổ của đàn hà mã to lớn hơn
30 con.
Ngay lập tức, hội hà mã đực
đầu đàn lao vào "kẻ không mời mà đến" đơn độc kia. Ít phút sau, cả đàn
hơn 30 con hà mã lớn nhỏ xông vào quyết chiến với con cá sấu vì cả gan
gây phiền hà và xâm phạm vào "tổ ấm" của chúng.
Chú
cá sấu vùng vẫy trong dòng nước đục ngầu, trên mình hứng hàng chục cú
ngoạm "chết chóc" đầy tức giận của đàn hà mã. Một lúc sau, dòng nước trở
nên yên ắng, tưởng chừng số phận con cá sấu đã an bài thì con vật tội
nghiệp trồi lên, lóp ngóp trong vòng vây của những "bậc thầy dưới nước".
Xem video: Cá sấu đơn độc thoát chết thần kỳ trong vòng vây của 30 con hà mã
Video tạm dừng
Cá sấu đơn độc thoát chết thần kỳ trong vòng vây của 30 con hà mã/Nguồn: Latestsightings
Đàn
hà mã, kẻ thì ngậm đuôi, kẻ thì ngậm đầu cá sấu rồi đẩy kẻ lạ mặt ra
khỏi lãnh thổ của chúng. Cũng may, hà mã là kẻ ăn chay nếu không, cá sấu
đã "thịt nát xương tan" trong hàm cắn đầy giận giữ của cả đàn. Khi thấy
con cá sấu bò lên bờ chạy thoát, đàn hà mã đã bỏ qua.
Có
lẽ, đàn hà mã chỉ muốn "cảnh cáo" con cá sấu. Chú cá sấu như từ cõi
chết trở về. Nó đã học được một bài học mà cả đời nó sẽ không xâm phạm
lần nữa.
Xem bộ ảnh cá sấu may mắn thoát thân khỏi bầy hà mã hung dữ. (Ảnh do một du khách nước ngoài tên Harish Kumar (71 tuổi) chụp được khi có chuyến thăm Vườn Quốc gia Serengeti).
Bài viết sử dụng video/ảnh: Latestsightings
theo Trí Thức Trẻ
Căng thẳng gia tăng khi Israel xây thêm nhà dân ở Đông Jerusalem
Thiên Hà |
0
Khu định cư Do Thái tại Đông Jerusalem
Israel đã thông qua một kế hoạch mở rộng khu định cư của người Do
Thái ở Đông Jerusalem, nơi có rất đông người Palestine đang sinh sống.
Hành động xây thêm 176 căn hộ mới của Israel tại Đông Jerusalem có thể dẫn đến những đụng độ mới với người Palestine, các chuyên gia quan hệ quốc tế lo lắng.
Người
Palestine đã nhanh chóng chỉ trích hành động của thành phố Jerusalem,
cho rằng điều này vi phạm nghiêm trọng công pháp quốc tế.
Với việc
xây dựng các căn hộ mới, số lượng người Israel định cư tại khu định cư
Nof Zion sẽ tăng lên gấp 3 lần so với hiện nay. Hiện có 91 tòa nhà được
xây dựng tại khu định cư này và khu định cư bị bao bọc bởi những căn hộ
của người Palestine trong khu phố Jabel al-Mukaber.
Vùng đất này
đã bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967,
nhưng bị người Palestine đòi hỏi chủ quyền và muốn dùng khu vực này trở
thành thủ đô của họ.
"Chúng tôi đã thống nhất Jerusalem thông qua
hành động trên thực địa", Thị trưởng Jerusalem (Israel) Nir Barkat nói
trong một tuyên bố.
Israel tuyên bố chủ quyền với toàn bộ
Jerusalem và muốn toàn bộ thành phố trở thành thủ đô của họ, nhưng cộng
đồng quốc tế không đồng tình quan điểm này. Nhiều quốc gia khẳng định
rằng hành động mở rộng khu định cư Do Thái của Israel tại Jerusalem là
bất hợp pháp và là trở ngại cho việc xây dựng hòa bình giữa Israel với
Palestine.
Wasel Abu Yousif, một thành viên của Tổ chức Giải phóng
Palestine, gọi kế hoạch xây dựng trong Jabel al-Mukaber là "một thách
thức đối với tất cả những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế" nhằm ngăn
chặn việc xây dựng khu định cư.
Cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel
và Palestine đã không được tổ chức từ năm 2014, việc xây dựng khu định
cư Do Thái là một trong những vấn đề dẫn tới sự sụp đổ của các cuộc đàm
phán này. Khoảng 500.000 người Do Thái sống ở Bờ Tây và Đông Jerusalem,
nơi có hơn 2,6 triệu người Palestine.
theo Một Thế Giới
Các nhà khoa học kết luận vũ trụ 'đáng lẽ không tồn tại'
Về nguyên tắc, quá trình triệt tiêu lẫn nhau của vật chất và phản vật chất sẽ khiến vũ trụ bị xóa sổ khi vừa hình thành.
Sự tồn tại của vũ trụ đến nay vẫn là một bí ẩn. Ảnh: Daily Express.
Vật chất và phản vật chất đáng lẽ sẽ triệt tiêu nhau, khiến vũ trụ tự
hủy ngay khi mới hình thành, theo các nhà khoa học tại Tổ chức Nghiên
cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN), Independent hôm 24/10 đưa tin.
Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy, vào thời kỳ sơ khai của vũ trụ, số
lượng vật chất và phản vật chất hoàn toàn ngang bằng. Đáng lẽ chúng sẽ
tự hủy diệt lẫn nhau, không để lại vật chất như ngày nay.
Các nhà khoa học miệt mài tìm kiếm khác biệt giữa vật chất và phản vật
chất để giải thích tại sao vũ trụ vẫn còn tồn tại. Họ kiểm tra rất nhiều
phương diện như khối lượng hay điện tích, nhưng vẫn không tìm ra điểm
khác biệt nào. Do đó, nguyên nhân vũ trụ tồn tại đến ngày nay vẫn là một
bí ẩn.
"Mọi quan sát của chúng tôi đều cho thấy sự đối xứng tuyệt đối giữa vật
chất và phản vật chất. Đó là lý do vũ trụ thực ra không nên tồn tại.
Phải có sự bất đối xứng nào đó, nhưng chúng tôi không hiểu khác biệt nằm
ở đâu", tiến sĩ Christian Smorra đến từ CERN cho biết.
Smorra cùng các đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu mới để kiểm tra khả
năng vật chất và phản vật chất khác nhau về từ tính. Nhóm nghiên cứu đo
lường các phản proton xem chúng khác gì so với proton bình thường.
Họ tiến hành đo từ tính của phản vật chất kỹ lưỡng và chi tiết nhất từ
trước đến nay. Các phản proton được giữ trong những ống thu đặc biệt, vì
không thể đựng phản vật chất trong bình chứa vật lý thông thường.
Tuy nhiên, kết quả là từ tính của chúng cũng giống nhau. Công cuộc tìm
kiếm lời giải cho sự tồn tại của vũ trụ lại đi vào ngõ cụt.
Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể nghiên cứu phản proton chi tiết hơn để
tìm xem có khác biệt nào không. Một số nhà khoa học lại đang cân nhắc
những khả năng khác, ví dụ như phản vật chất có trọng lực ngược, nghĩa
là chúng sẽ rơi lên trên thay vì rơi xuống dưới.
Thu Thảo
Những điều kỳ diệu từ thiên nhiên mà con người không lý giải nổi
25/10/2017 19:28 GMT+7
- Ngày nay, hầu hết những hiện tượng, biến đổi của tự nhiên đều được
các nhà khoa học dần dần khám phá và lý giải. Tuy nhiên, cũng không ít
hiện tượng vẫn được coi là những "ẩn số" mà con người vẫn chưa thể nào
giải thích được. Khoa học bắt đầu hồi sinh người chết Khoa học chứng minh ‘Mẹ yêu các con như nhau’ là lời nói dối 2 câu trả lời thông minh của nhà khoa học đăng quang Hoa hậu Mỹ Hố đen vũ trụ Hố đen
là là một trong những thực thể thú vị và bí ẩn nhất của vũ trụ. Hố đen,
còn gọi là lỗ đen là một vùng trong không - thời gian, mà trường hấp
dẫn mạnh tới mức cả ánh sáng cũng không thể thoát ra, mọi vật khi rơi
vào hố đen sẽ tạo ra phản ứng nhiệt lượng lớn và bị nghiền nát. Với sức
mạnh như một con "quái vật bất bại", nếu hố đen dịch chuyển đến gần hệ
mặt trời thì chắc chắn đó sẽ là ngày tận thế, nhưng may mắn là theo tất
cả các nghiên cứu từ trước đến nay khả năng giả thuyết này xảy ra là
rất thấp.
Chúng ta không thể quan sát trực tiếp hố đen, mà chỉ có
thể nghiên cứu gián tiếp thông qua việc đo tác động của nó đối với vật
chất xung quanh. Chính vì vậy đa số thông tin về hố đen vẫn đang tồn tại
ở dạng giả thuyết, chưa có một sự chứng thực thực nào cả. Những con búp bê bị quỷ ám
Búp
bê - món đồ chơi xinh xắn mà hồi nhỏ đa số bạn gái nào cũng muốn có,
cũng là vật ẩn chứa nhiều bí mật khó lý giải. Trên thế giới, có nhiều
con búp bê bị cho là quỷ ám như: Okiku (Nhật), Mandy (Anh), Annabelle,
Robert,…
Những con búp bê này có khả năng kỳ dị như: tự mọc tóc,
khóc cười trong đêm, đập phá đồ đạc,… thậm chí là tấn công con người.
Nhiều người đã từng không may sở hữu chúng, bị quấy rối và bị ám ảnh
nặng nề.
Hiện nay, đa số các con búp bê nói trên đã được trao cho
các viện bảo tàng, hàng ngày người ta vẫn thường chứng kiến và kể cho
nhau nghe những câu chuyện kỳ dị xung quanh chúng. Ngoài ra, những con
búp bê này đã trở thành nhân vật chính của những bộ phim kinh dị nổi
tiếng, đem lại doanh thu lớn cho các nhà làm phim. Giác quan thứ sáu
Con
người có năm giác quan cơ bản là: thị giác, thính giác, khứu giác vị
giác và xúc giác, ngoài ra còn có giác quan thứ sáu còn gọi là linh cảm.
Linh cảm là khả năng cảm nhận được trước một điều gì đó trong tương
lai. Nó xuất hiện bất ngờ, nhiều lúc sự việc đã xảy ra người ta mới nhận
ra mình đã từng được báo trước.
Dù không hiểu rõ được bản chất cũng như cách hoạt động
của linh cảm nhưng vẫn có rất nhiều người tin vào nó. Trên thế giới cũng
đã xuất hiện nhiều trường hợp thoát chết nhờ giác quan này. Đến nay,
giác quan thứ sáu vẫn là một trong những đối tượng nghiên cứu lớn của cả
y học và tâm lý học. Những thi thể không phân hủy
Con
người sau khi chết không còn sự trao đổi chất cũng như sự lưu thông
máu sẽ sớm bị phân hủy "về với cát bụi" là điều tất yếu. Tuy nhiên, cũng
có rất nhiều thi thể trường tồn với thời gian một cách tự nhiên, mà
không cần sự tác động nào từ bàn tay con người cả. Những thi thể như:
em bé 15 tuổi La Doncella, hoàng hậu Dai Xin Zhui (Trung Quốc), Lạt ma
Dashi-Dorzho Itigilov (Nga),… đã tồn tại hàng trăm năm thậm chí cả nghìn
năm mà các cơ quan nội tạng, trang phục, kiểu tóc vẫn nguyên vẹn, tứ
chi vẫn có thể uốn cong lại được.
Hiện nay, các nhà khoa học vẫn đang trong quá trình nghiên cứu để tìm lời giải đáp cho những thi thể như đang "ngủ say" đó. Ngáp
Tuy
chỉ là hoạt động bình thường hàng ngày của con người nhưng ngáp cũng là
một trong những hiện tượng làm đau đầu giới khoa học hiện nay. Cả em bé
còn trong bụng mẹ cũng ngáp, chính vì vậy đây là hành động trong vô
thức của con người. Một số giả thuyết cho rằng: ngáp là do cơ thể mệt
mỏi, miệng mở to hít sâu và đẩy một lượng lớn khí ra ngoài sẽ giúp cung
cấp nhiều oxi cho não bộ hay ngáp là cách để cơ thể hạ nhiệt,... nhưng
vẫn chưa đủ mạnh để lý giải cho hành động này
Những câu hỏi như:
Tại sao con người và một số loài động vật lại ngáp? Nguyên tắc của việc
lây ngáp như thế nào? Tại sao con chó lại ngáp sau khi chủ mình ngáp?
Vẫn đang chờ một lời giải thích thuyết phục từ giới y học.
Vũ trụ
xung quanh quá rộng lớn, sức vóc và trí tuệ nhỏ bé của con người vẫn
chưa thể nào giải thích được hết sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tuy nhiên,
với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ và sức tìm tòi vô hạn của con
người, tin chắc rằng trong tương lai những bí ẩn này sẽ dần được hé lộ,
bởi những lý giải khoa học, thuyết phục nhất. Lục Thị Duyên (tổng hợp)
Cô
bé Gitanjali Rao, 11 tuổi học lớp 6 tại Lone Tree, Colorado, Mỹ, vừa
giành giải thưởng Thử thách Nhà khoa học Trẻ (Discovery Education 3M
Young Scientist Challenge) danh giá dành cho các nhà khoa học trẻ với
phần thưởng 25.000USD.
Ngày
19/10, Bộ GD-ĐT cùng Tập đoàn Bảo Sơn thông báo xét tặng Giải thưởng
Bảo Sơn 2017-2018 cho các công trình nghiên cứu khoa học và sáng chế
xuất sắc nhất với mức thưởng lên đến hơn 1,2 tỷ đồng/công trình.
Nhiều
con số và nhận định thú vị về công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học
xã hội - nhân văn của Việt Nam lần đầu tiên được công bố.
7 giáo viên giỏi bất ngờ bị chuyển trường sau kế hoạch của huyện
25/10/2017 09:04 GMT+7
7
giáo viên dạy giỏi Trường THCS Nhữ Bá Sỹ (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng
Hóa, Thanh Hóa) bỗng dưng bị điều chuyển sang các trường khác sau khi
UBND huyện có kế hoạch sắp xếp lại nhân sự của trường. Giáo viên giỏi cũng phải chuyển trường
Theo
phản ánh của các giáo viên Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, ngày 28/9/2017, UBND
huyện Hoằng Hóa có văn bản số 88/KH-UBND về kế hoạch rà soát, sắp xếp
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành
chính Trường THCS Nhữ Bá Sỹ.
Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, 7 giáo viên của trường lập tức bị thuyên chuyển.
Chị
Thiều Thị Hà, giáo viên dạy môn Toán của trường cho biết chị đã công
tác ở trường 29 năm, từng đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện và có
nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Chị Hà còn là tổ trưởng tổ
công đoàn trường.
Theo chị Hà, sở dĩ những giáo viên như chị bị
chuyển trường vì trong kế hoạch mà UBND huyện Hoằng Hóa đưa ra có những
yêu cầu đối với giáo viên như: Phải có năng lực chuyên môn tốt được nhà
trường phân công dạy đội tuyển tham dự thi cấp tỉnh, có học sinh đạt
giải nhì cấp huyện trở lên trong 3 năm trở lại đây, thuộc diện được nghỉ
hưởng chế độ BHXH trước ngày 31/12/2018.
“Mặc dù Bộ GD-ĐT đã xóa
bỏ trường chuyên, lớp chọn nhưng lãnh đạo trường này vẫn thực hiện chọn
lớp. Tuy nhiên, chúng tôi không được phân công dạy các lớp đó mà dạy các
lớp đại trà. Với các lớp đại trà, đầu vào thấp, chúng tôi đã nỗ lực dạy
các em đạt được thành tích cao nhất nhưng nhà trường, Phòng Giáo dục
lại không công nhận” - chị Hà bức xúc nói.
Chị Hà (áo xanh) và chị Hiền trao đổi với phóng viên
Ba
năm trước, khi chị Lê Thị Liên (giáo viên dạy Văn – Giáo dục công dân)
đang là giáo viên giỏi ở Trường THCS Hoằng Yến, Trưởng phòng Giáo dục
huyện đã đưa chị về Trường THCS Nhữ Bá Sỹ dạy đội tuyển. Tuy nhiên, khi
chị Liên về đây lại không phân công dạy đội tuyển mà dạy ở các lớp đại
trà, đến nay thì điều chuyển chị đi nơi khác.
Còn anh Lê Văn Bồi,
giáo viên môn Vật lý, đã có 28 năm công tác trong ngày giáo dục, trong
đó 19 năm dạy ở Trường THCS thị trấn Bút Sơn, nay là Trường THCS Nhữ Bá
Sỹ.
Anh Bồi có bằng cao đẳng, đúng theo quy chuẩn của Bộ GD-ĐT.
Suốt quá trình công tác, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu
giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh. Anh Bồi cũng là giáo viên chính ôn
luyện đổi tuyển môn Vật lý của nhà trường từ trước đến nay. Hằng năm,
học sinh đội tuyển mang về nhiều thành tích cao ở các cấp huyện, tỉnh.
Tuy nhiên, đến nay vì anh chỉ có bằng cao đẳng nên đã không nằm trong
tiêu chí kế hoạch, rà soát chất lượng đội ngũ giáo viên của UBND huyện
Hoằng Hóa, khiến các giáo viên và phụ huynh vô cùng bức xúc.
Anh Bồi "không hiểu vì sao tôi lại bị chuyển trường"
Cũng
như những giáo viên nói trên còn có chị Nguyễn Thị Hoàn, giáo viên môn
Hóa – Địa, chị Hoàng Thị Gấm là giáo viên môn Tiếng Anh, chị Lê Thị Hải
là giáo viên môn Toán. Chị Hoàng Thị Thanh Hiền, giáo viên dạy môn Sinh,
cũng đã từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Bốn năm trở về
trước, năm nào chị cũng có học sinh đạt giải cấp huyện… Chuyển theo nguyện vọng hay bị ép buộc?
“UBND
huyện Hoằng Hóa ban hành kế hoạch “lạ”. Mà đã là kế hoạch thì phải có
lộ trình về sau chứ sao lại áp đặt bắt những người công tác lâu năm như
chúng tôi phải chuyển, trong khi chúng tôi đang làm rất tốt?” - chị Hà
bức xúc nói.
“Sau khi 7 người chúng tôi đi, Phòng GD-ĐT huyện đã
đưa về 5 giáo viên khác. Tuy nhiên, họ cũng không phải là giáo viên giỏi
cấp huyện, tỉnh, không có học sinh đạt giải nhì cấp huyện. Thậm chí, có
thầy giáo dạy tiếng Anh đang dạy gần 10 năm ở trường cấp 1 cũng được
đưa lên dạy cấp 2” - chị Hiền thông tin.
Trường THCS Nhữ Bá Sỹ
Trao
đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Trọng Hoan, Hiệu trưởng Trường THCS Nhữ
Bá Sỹ cho biết, việc 7 giáo viên nói trên phải chuyển là dựa trên kế
hoạch rà soát, sắp xếp chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà
trường của UND huyện Hoằng Hóa.
Theo ông Hoan, sau khi có kế
hoạch, nhà trường rà soát theo các tiêu chí, sau đó lập danh sách những
người không đạt gửi lên Phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa, rồi Phòng tham mưu
cho lãnh đạo huyện ra quyết định thuyên chuyển.
“7 giáo viên trên
đều là những người có phẩm chất tốt, công tác tốt, không vi phạm nội quy
quy chế của nhà trường. Một số người như cô Hà, cô Liên… là giáo viên
dạy giỏi nhưng lại không được giao đúng vị trí nên chưa thể hiện được
hết năng lực, do đó không có thành tích theo tiêu chí của huyện. Riêng
thầy Bồi là giáo viên giỏi kỳ cựu của trường, nhưng do thầy chỉ mới có
bằng cao đẳng cũng không đáp ứng theo tiêu chí. Tuy nhiên, với cấp THCS
theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT chỉ cần bằng cao đẳng” - ông Hoan khẳng định.
Tuy
nhiên, ông Lê Văn Phúc, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa, lại cho
rằng những giáo viên nói trên luân chuyển là do không đáp ứng được các
tiêu chí trong kế hoạch rà soát, sắp xếp nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THCS Nhữ Bá Sỹ. Sau khi có kế
hoạch, các giáo viên trên đã có đơn xin chuyển theo nguyện vọng. “Phòng
Giáo dục cũng chỉ thực hiện theo kế hoạch của cấp trên?!” - ông Phúc
nói. Lê Anh
Nghiên cứu mới giúp phát hiện sự sống ngoài hệ mặt trời
25/10/2017 16:17 GMT+7
Nếu nhiệt độ ở một
khu vực chưa được biết đến cho phép nước ở thể lỏng hiện hữu trong thời
gian đủ dài để sự sống có thể phát triển, thì nơi đó có tiềm năng cho sự
sống.
Tạp
chí Austrophysical (Vật lý Thiên văn) của Mỹ vừa công bố kết quả nghiên
cứu của các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) về
một mô hình mới giúp rút bớt thời gian xác định các hành tinh ngoài hệ
mặt trời có khả năng tồn tại sự sống.
Chuyên gia Yuka
Fujii đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Vũ trụ Goddard, NASA, Trưởng
nhóm nghiên cứu, cho biết sử dụng một mô hình mô phỏng thực tế các điều
kiện khí quyển, nhóm của ông đã phát hiện ra một quy trình mới kiểm soát
sự sống của các hành tinh ngoài hệ mặt trời, từ đó giúp xác định các
hành tinh tiềm năng cần được tập trung nghiên cứu sâu hơn.
Các
nghiên cứu trước đây thường phải dựa vào mô hình một chiều và theo
phương thẳng đứng để mô phỏng điều kiện khí quyển. Theo NASA, nghiên cứu
mới sử dụng mô hình tính toán các điều kiện trong cả không gian ba
chiều, cho phép các nhà khoa học mô phỏng được sự lưu thông khí quyển và
những đặc điểm đặc biệt của lưu thông, mà các mô hình không gian một
chiều không thể làm được.
Các chuyên gia cho biết nước ở dạng
lỏng cực kỳ quan trọng cho sự sống. Nếu nhiệt độ ở một khu vực chưa được
biết đến cho phép nước ở thể lỏng hiện hữu trong thời gian đủ dài để sự
sống có thể phát triển, thì nơi đó có tiềm năng cho sự sống.
Nếu
một hành tinh ở cách quá xa ngôi sao của nó, nước bề mặt trên hành tinh
sẽ đóng băng, nếu ở khoảng cách quá gần thì nước bề mặt sẽ bốc hơi vào
vũ trụ. Điều này xảy ra khi hơi nước tăng lên ở tầng trên của bầu khí
quyển gọi là tầng bình lưu và dẫn tới sự phá vỡ các nguyên tử cấu thành
gồm hydrogen và oxygen dưới tác động của tia cực tím từ ngôi sao. Sau đó
các nguyên tử hydrogen cực nhẹ có thể sẽ bay vào vũ trụ. Hành tinh đang
trong quá trình bị mất các đại dương theo cách trên được xác định đi
vào trạng thái nhà kính ẩm ướt do tầng bình lưu ẩm ướt trên bề mặt.
Đối
với những hành tinh ngoài hệ mặt trời quay quanh các ngôi sao mẹ, nhóm
nghiên cứu đã phát hiện nhiệt lượng từ tia hồng ngoại (NIR) từ quá trình
này có thể làm tăng độ ẩm trong tầng bình lưu theo thời gian. Chính vì
vậy, có khả năng các hành tinh ngoài hệ mặt trời gần ngôi sao mẹ có thể
có sự sống. Đây chính là một phát hiện mới khác biệt hoàn toàn so với
các phát hiện theo mô hình cũ.
Theo các nhà khoa học, phương
pháp nghiên cứu mới chỉ ra kể từ khi các ngôi sao mẹ phát ra lượng ánh
sáng lớn theo các bước sóng NIR, tình trạng nhà kính ẩm ướt sẽ cho ra
điều kiện khí hậu giống nóng hơn vùng nhiệt đới tại trái đất.
Nhóm
nghiên cứu cho biết thêm, trong tương lai sẽ thay đổi những đặc tính
hành tinh như trọng lực, kích thước, thành phần khí quyển và áp lực bề
mặt để xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến sự tuần hoàn và khả năng lưu
thông của hơi nước.
TTO
- Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phát hiện một hệ hành
tinh có cấu trúc đặc biệt giống Hệ Mặt trời, nằm cách chúng ta chỉ 10,5
năm ánh sáng.
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Ta Đi Để Lại Gì Không?
25/10/201710:11:00(Xem: 306)
TA ĐI ĐỂ LẠI GÌ KHÔNG?
Vĩnh Hảo
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã mở đầu bài thơ Nguyện Cầu (1) bằng câu hỏi ấy. Hỏi mà không hỏi; vì trong câu hỏi đã hàm ý trả lời: ta đi không để lại gì.
Vì sao? – Vì núi sông còn lở, còn bồi, thì một thân bé nhỏ nầy có chi bền chắc mà lưu lại với đời. “Ta đi để lại gì không? Kìa non đá lở, này sông cát bồi.”
Thân nầy chẳng qua cũng chỉ được trăm năm. Thân không bền, vậy danh
bền chăng? – Danh là cái trừu tượng, không có hình tướng, hẳn nhiên là
có thể bền hơn thân. Nhưng nếu sống ở đời mà không làm nên công danh sự
nghiệp gì như lập ngôn của Nguyễn Công Trứ “Đã mang tiếng ở trong trời đất / Phải có danh gì với núi sông”
(2) thì dù đã có cái tên cha mẹ đặt cho, danh nầy cũng chỉ là cái tên
bình thường như bao nhiêu người khác: vô danh; và cái thân vô danh cũng
sẽ lặng lẽ đi qua cuộc đời trong vòng trăm năm, rồi để lại một nhúm tro,
một nấm mồ, danh còn chăng thì còn trên bia mộ dãi nắng phơi sương
trong nghĩa trang.
Đến như những người tài hoa trong văn học nghệ thuật, để lại những
tác phẩm bất hủ, công danh của họ cũng không thể dài lâu như núi sông,
như thiên địa. Vì vậy mà Nguyễn Du tiên sinh đã tự thán, biết ba trăm
năm sau còn có ai khóc cho Tố Như (3) nầy hay không! Ba trăm năm cũng là
kỳ vọng khá cao, vì lúc ấy Truyện Kiều (Đoạn Trường Tân Thanh)
chưa được viết. Kể từ năm 1820, khi tiên sinh nằm xuống, đến nay là 197
năm, người khóc Tố Như dường như đã giảm đi nhiều theo thời gian. Truyện Kiều
được lưu truyền, ngâm đọc trong dân gian thì hãy còn người thường xuyên
nhớ đến Tố Như. Nhưng khi chỉ còn cái tên trong văn liệu, nằm trong văn
khố, văn học sử thì không ai dám chắc sẽ tồn tại bao lâu, và người khóc
Tố Như e chỉ còn lác đác, năm thì mười họa mới trích dẫn Truyện Kiều xuống từ một trang mạng nào đó.
Thân như thế, danh như thế, ta đi để lại gì không?
Trăm năm sống ở đời, ai cũng để lại một cái gì, di sản hay di họa,
cho người ở lại. Di sản hay di họa là do nơi lợi ích hay thiệt hại, từ
hành nghiệp, sự nghiệp của người ra đi. Di sản có khi lợi ích cho một cá
nhân, một gia đình, hay một dòng họ; có khi là công ích, làm lợi cho số
đông xã hội, quốc gia, hay nhân loại. Di họa cũng thế, có khi là nợ nần
hay tai tiếng làm tán gia bại sản, phá nát một dòng họ; có khi sai lầm,
hoang tưởng từ chủ thuyết và chính sách, dẫn cả một dân tộc đến chỗ
diệt vong.
Sống với nhận thức và chứng nghiệm sâu sắc về nguyên lý nhân-quả,
người ta không chỉ tự hỏi, ta đi để lại gì không mà còn nên tự hỏi, ta
đi mang theo gì không. “Để lại gì” là dành cho người ở lại, “mang theo gì” là nghĩ cho chính ta. Dành cho người không hẳn là vì lợi tha – có khi chỉ vì tình thế bắt buộc mà chính mình không hề nghĩ đến. Nghĩ cho ta
chưa chắc là vị kỷ, bởi vì giữa ta và người, trong cuộc tử-sinh nầy,
đều có tác động và tương thuộc lẫn nhau bởi nhân-quả. Để lại hay mang
theo, là nơi cái “công” mà người ra đi tác tạo trong một đời, cùng với
mục đích mà người ấy muốn để lại. Theo quan niệm của người Đông phương,
“công” có thể là vật chất hay tinh thần, có thể nhỏ, có thể to lớn,
nhưng lợi ích cho đời, cho người, thì gọi là “đức”; còn như chỉ gieo họa
dài lâu cho nhiều người, nhiều thế hệ thì đó là “tội.”
Vì vậy khi lập thân, sống ở đời, người ta cần cân nhắc về nguyên nhân
và hậu quả trong cả hành xử, lời nói và ý nghĩ của mình; mục tiêu tạo
lập sự nghiệp của mình là gì, để lại cho người hay để mang theo?
Một khi ra đi, sang bên kia thế giới, hẳn nhiên là sẽ không mang theo
được gì. Thân xác nầy còn không mang theo được thì tiền của, sản
nghiệp, những người thân yêu… đều sẽ bỏ lại hết. Không một thứ vật chất
nào có thể mang theo được (dù nhỏ xíu như viên kim cương, hay mỏng nhẹ
như một mảnh bằng).
Không nhất thiết phải để lại gì cho đời. Nhưng nếu để lại thì để cho
đáng, và cho đúng người, đúng chỗ. Cũng không nhất thiết phải mang theo
gì cho nặng nề khi ra đi. Nhưng nếu cần mang theo gì, nên nhớ rằng cái
có thể mang theo được là công (đức) hay nghiệp (tội) mà mình đã làm
trong cuộc sống trăm năm nầy.
Một di sản (tinh thần hay vật chất) để lại cho người vô tích sự, cho
người xấu-ác, thì di sản ấy cũng thành vô dụng, sẽ bị hủy hoại không lâu
sau đó; mà nếu kẻ xấu-ác kia sử dụng di sản ấy để làm việc ác, tổn
người hại vật, phung phí hưởng lạc cá nhân, thì “công đức” của người ra
đi chẳng những không có gì mà còn gián tiếp mang theo nghiệt tội.
Ngược lại, di sản được trao đúng người, được sử dụng đúng việc, mang
lại lợi ích cho đời, cho người, thì với tác động dây chuyền của
nhân-duyên-quả, di sản ấy không những tăng ích mãi, mà công đức của
người ra đi cũng vô hạn lượng. (4)
Thu sang rồi. Đêm về, hơi thu lạnh se sắt. Nhưng khi trời sắp sáng, những luồng
gió dữ từ rừng núi thốc về mang hơi nóng hầm hập khô khốc suốt mấy ngày
đầu mùa. Khắp nơi, lá chầm chậm chuyển sắc. Lá vàng chen lá xanh. Mai
kia lá sẽ khô, rụng. Như bao nhiều đời người đã đến và đi, qua trần gian
nầy. Không ai biết có bao nhiêu bao lá vàng rơi nơi đây, hay lặng lẽ
rơi trên rừng thẳm. Cũng không ai quan tâm có những hành giả đến rồi đi,
vô tung vô tích trên đỉnh cao mờ bóng mây ngàn. Hạc trắng bay qua tầng
không. Không để lại gì. Không mang theo gì. Có chăng là làn gió thoảng,
theo sau đôi cánh vỗ; và một trời xanh biếc, bềnh bồng mây trắng bay.
(1) Thơ Vũ Hoàng Chương, trích từ thi tập Rừng Phong, do Nhà xuất bản Phạm Văn Tươi ấn hành năm 1954 (theo Nhà thơ Viên Linh trong “Chiêu Niệm Văn Chương,” trang 121-122):
Nguyện cầu
Ta đi để lại gì không? Kìa non đá lở, này sông cát bồi Lang thang từ độ luân hồi U minh nẻo trước xa xôi dặm về.
Trông ra bến hoặc bờ mê Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương Ta van cát bụi bên đường Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này.
Để ta tròn một kiếp say Cao xanh liều một cánh tay níu trời. Nói chi thua-được với đời Quản chi những tiếng ma cười đêm sâu.
Tâm hương đốt nén linh sầu Nhớ quê dằng dặc, ta cầu đó thôi! Đêm nào ta trở về ngôi Hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian.
Một phen đã nín cung đàn Nghĩ chi còn-mất hơi tàn thanh âm.
(2) Nợ tang bồng, thơ Nguyễn Công Trứ.Nên hiểu rằng
đối với Nguyễn Công Trứ và ngữ nghĩa của thời đại ông (hậu bán thế kỷ
thứ 18), hai chữ “công danh” không tách rời nhau. Cho nên nói “danh” là
nói “công.” Không có công thì không có danh. Ở đầu bài, hai chữ “công
danh” này đã được nhắc đến (Chẳng công danh chi đứng giữa trần hoàn),
nên khi nói “danh” ở câu sau, hàm ý công danh, sự nghiệp đóng góp cho
non sông, chứ không phải khuyến khích chạy theo danh vọng như một số
người thời nay lầm tưởng và thực hiện cho kỳ được.
(3) “Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”
Hai câu cuối của bài Độc Tiểu Thanh Ký, trích từ “Thanh Hiên Thi Tập” của Nguyễn Du, tác phẩm được viết vào khoảng 1802 – 1804 (theo Gs. Lê Thước & Gs. Trương Chính trong “Thơ Chữ Hán Nguyễn Du,” nxb Văn Học, 1978). Tố Như là một bút hiệu khác của Nguyễn Du.
(4) Như Nobel Prizes, được thành lập năm 1895, là di sản của nhà
phát minh người Thụy Điển, Alfred Nobel (1833-1896), tăng ích mỗi năm
trên những giải thưởng dành cho các cá nhân và tổ chức sáng tạo, cống
hiến lợi ích cho nhân loại qua các lĩnh vực Vật lý (Physics), Hoá học
(Chemistry), Y học (Medicine), Văn học (Literature) và Hòa bình (Peace).
Đến năm 1968 thì Swedish National Bank lập thêm giải Khoa học Kinh tế
(Economic Sciences) để tưởng nhớ Alfred Nobel.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét