Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 832
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
tin tức Đông Tây - 21/10/2017
60 Giây Chiều - Ngày 21/10/2017
Cuộc sống 24h ngày 22/10/2017 | VTC1
Thời sự quốc tế sáng 22/10/2017
tin quân sự
An ninh ngày mới ngày 21.10.2017
Tin Mới Sáng 22/10: Hàng nghìn xe tăng Triều Tiên làm được gì nếu có "chiến tranh"
Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế: Xử phạt BS Truyện là đúng!
21/10/2017 18:47
(NLĐO)-Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng
định nội dung trên Facebook BS Hoàng Công Truyện không phải góp ý mà là
chê trách nhưng không đúng thực tế. Việc ra quyết định xử phạt hành
chính vị BS này là hợp lý.
Liên quan đến việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ (BS) Hoàng Công Truyện,
Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, chiều tối
21-10, ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh
Thừa Thiên - Huế, cho biết đến nay chưa nhận được yêu cầu nào từ Bộ
TT-TT. Tuy nhiên, sau khi báo chí đăng tải tạo dư luận xã hội nên Sở
cũng sẽ có báo cáo gửi Bộ.
Ông Minh khẳng định việc đăng tải
của BS Truyện đã xúc phạm cá nhân, trường hợp này là bà Nguyễn Thị Kim
Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế theo điểm g, khoản 3, điều 66, Nghị định
174/2013/NĐ-CP ngày 11-11-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến
điện. Vì vậy, Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định xử phạt 5
triệu đồng và BS Truyện đã thừa nhận hành vi, chấp hành nộp phạt.
Nội dung Facebook BS Truyện đăng tải
Theo nội dung trên Facebook được BS Truyện đăng tải trên trang cá nhân như sau: "Mụ
ni về nghỉ là vừa, để các GS có kinh nghiệm, chuyên môn y lên thay và
dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Chỉ một việc an ninh bệnh viện
mà không tham mưu nỗi cho CP can thiệp mà làm bộ trưởng.. Bà có đi về cơ
sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y, bs tuyến cơ sở". Kèm theo đó là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế chụp màn hình từ Facebook Nguyễn Thị Kim Tiến.
Ông
Minh khẳng định hình ảnh sử dụng trên Facebook này không có vấn đề gì
mà vi phạm nằm ở phần nội dung ngôn từ thể hiện việc chê trách chứ không
phải góp ý. Cụ thể, Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã là rõ 3 nội dung:
Đề nghị bà Tiến từ chức, vấn đề chỉ đạo an ninh và đi xuống cơ sở mà BS
Truyện đăng tải.
Nội dung thứ nhất là việc nói bộ trưởng nên từ
chức, ông Minh nói rằng đây như một đề nghị, cái đó không có gì lớn.
"Tuy nhiên, ông là một bác sĩ công tác trong ngành không thể không biết
bộ trưởng, đáng lẽ gọi là bà thì đúng cách xưng hô hơn. Việc dùng từ
"mụ" có phần coi thường, nhưng đây chỉ là một yếu tố nhỏ, nặng nhất là 2
vấn đề ở phía sau" - ông Minh phân tích.
Ở nội dung thứ 2 là
việc chê trách bà Nguyễn Thị Kim Tiến không tham mưu được vấn đề an ninh
bệnh viện, ông Minh nói rằng đây là một nhận định, đánh giá không đúng
bởi trước đó bà đã có chỉ thị, chỉ đạo trong ngành tăng cường phối hợp
đảm bảo an ninh, an toàn. Còn nội dung thứ 3 nói rằng bà không đi cơ sở
cũng không đúng, bởi thực tế bà đi nhiều.
Ông Minh khẳng định
rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với BS Truyện trong bối
cảnh này là hợp lý. Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế không bị áp lực nào
khi đưa ra quyết định này. "Bộ Y tế khi phát hiện đã có yêu cầu giải
quyết, xử lý. Trình tự, mức độ, tính chất như thế nào thì tùy thuộc cơ
quan chuyên môn. Ban đầu chúng tôi yêu cầu chủ tài khoản tháo gỡ, làm
bản tường trình, sau đó chiếu theo nghị định để giải quyết. BS Truyện
tường trình buổi chiều hôm đó có uống với mấy anh em vài ly bia nhưng
không đến nỗi quá chén, về thì viết vu vơ như vậy chứ chẳng cố ý gì, bị
phát hiện sớm nên tháo gỡ. Nhưng đã lên mạng rồi thì chúng tôi phải xem
xét, xử lý" - ông Minh nói thêm.
Trong khi đó, nói về ra quan
điểm đánh giá nội dung phát ngôn của BS Truyện, ông Hoàng Văn Đức,
Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho rằng điều này thuộc
thẩm quyền Sở TT-TT tỉnh, việc nhận xét lời lẽ tùy thuộc quan điểm mỗi
người. Tuy nhiên, ông Đức nhấn mạnh: Từ "mụ" mà BS Truyện dùng thì đối
với người dân Huế là rất bình thường, thậm chí có phần tôn trọng.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào giữa tháng 8, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện
5 triệu đồng và bị Trung tâm Y tế huyện Phong Điền xử lý mức kỷ luật
khiển trách vì lên Facebook "khuyên" Bộ trưởng Bộ Y tế nghỉ.
Trước
đó, đại diện Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định việc ra quyết
định kỷ luật vị BS này là đúng, dựa trên quyết định xử phạt vi phạm của
Sở TT-TT và sẽ giữ nguyên quan điểm của mình.
Q.Nhật
MU thua Huddersfield lần đầu tiên sau 67 năm
VOV.VN - Với những pha phòng ngự hớ hênh, MU đã phải trả giá bằng trận thua 1-2 trước đội bóng mới lên hạng Huddersfield.
MU: De Gea, Valencia, Smalling, Jones, Young, Ander Herrera, Matic, Lingard, Mata, Martial, Lukaku.
20:38 ngày 21/10/2017
Pogba và Ibra chưa hẹn ngày trở lại:
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Mourinho cho biết: "Chúng
tôi vẫn chưa xác định được ngày tái xuất của Pogba và Ibra. Ở trận đấu
sắp tới, MU vẫn sẽ phải sử dụng những con người giống như trận gặp
Benfica".
20:42 ngày 21/10/2017
Chiến
thắng gần nhất của Huddersfield trước MU diễn ra cách đây 67 năm
(25/03/1950). Kể từ đó, họ thua 10 và hòa 4 trước “Quỷ đỏ”, trong đó có 4
thất bại liên tiếp trên sân nhà.
20:51 ngày 21/10/2017
HLV Mourinho:
"Người ta có thể chỉ trích tôi, nhưng tôi sẽ không vì thế mà thay đổi.
MU sẽ không thể thắng liên tục được và có những người nhiều thời gian
rảnh đến mức suốt ngày đưa ra lời chê bai. Nhưng tôi không bận tâm, tôi
sẽ vẫn là chính mình và tiếp tục tìm kiếm kết quả tốt nhất cho đội
bóng".
21:05 ngày 21/10/2017
1': Trận đấu bắt đầu! Đội chủ nhà Huddersfield giao bóng.
21:07 ngày 21/10/2017
3':
Trận đấu này HLV Mourinho cất hai cầu thủ thường xuyên đá chính
là Rashford vs Mkhitaryan trên băng ghế dự bị. Nguyên nhân có lẽ là bởi
hai cầu thủ này đã bị suy giảm thể lực sau trận đấu tại Champions League
hồi giữa tuần. Những phút đầu, tân binh Huddersfield đang chơi khá tự
tin và nắm quyền kiểm soát bóng.
21:10 ngày 21/10/2017
8':
Smith và Martial đều phải nhận thẻ vàng vì hành vi trả đũa nhau trên
sân. Trận đấu có xu hướng "nóng" ngay từ những phút đầu tiên. Trước đó,
Lukaku tung ra cú sút đầu tiên của trận đấu nhưng đó không phải là một
pha dứt điểm hiểm hóc.
21:15 ngày 21/10/2017
Lukaku vừa thực hiện cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu. (Ảnh: Getty)
21:21 ngày 21/10/2017
13':
Tiền đạo Kachunga vừa có pha đánh đầu nguy hiểm khiến khung thành MU
một phen chao đảo. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng và đẩy nhịp độ
trận đấu lên rất hấp dẫn.
21:24 ngày 21/10/2017
23': MU lại có thêm "thương binh". Trung vệ Phil Jones gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Vào sân thay cho anh là Lindelof.
21:33 ngày 21/10/2017
28': Vào! Tận
dụng pha để mất bóng giữa sân của Mata, Huddersfield phản công nhanh.
Thủ thành De Gea chỉ có thể đẩy được cú sút đầu tiên của Ince, nhưng đến
pha sút bồi của Mooy, anh đã hoàn toàn bó tay. 1-0 cho Huddersfield.
21:39 ngày 21/10/2017
33': Vào! Lindelof
mắc lỗi! Vừa vào sân, trung vệ của MU đã có cú đánh đầu hụt, tạo điều
kiện cho Depoitre lừa qua De Gea rồi sút tung gôn trống.
21:48 ngày 21/10/2017
40':
Hàng công thiếu đi Mkhitaryan và Rashford đã khiến Quỷ đỏ mất hẳn tính
đột biến. Trong khi hàng phòng ngự với Lindelof chơi rất tệ luôn trong
tình trạng dễ dàng bị khoan phá.
Từ thời điểm Phil Jones dính chấn thương, hàng thủ MU đã chơi rất lỏng lẻo. (Ảnh: Reuters)
21:52 ngày 21/10/2017
45'+3':
Sút trượt rất đáng tiếc! Matic có cú đá bằng chân trái tầm thấp rất
nguy hiểm, bóng đi chệch khung thành Huddersfield chút ít. MU khép lại
hiệp 1 với 2 bàn thua. Thầy trò Mourinho sẽ còn rất nhiều việc phải làm
trong hiệp 2 nếu muốn giành điểm ra về.
21:55 ngày 21/10/2017
Mourinho gần như "té xỉu" khi chứng kiến bàn thua thứ hai của MU. (Ảnh: Reuters)
22:07 ngày 21/10/2017
46': Hiệp 2 bắt đầu! Đội khách MU giao bóng. HLV Mourinho có sự thay đổi người khi tung Mkhitaryan và Rashford vào sân thay Mata và Martial.
22:13 ngày 21/10/2017
53': MU đang tỏ ra nôn nóng trong các đợt tấn công. Young vừa cầu may với một cú sút xa nhưng không thành công.
22:21 ngày 21/10/2017
Mkhitaryan và Rashford vào sân giúp MU chơi khởi sắc hơn, nhưng vẫn chưa có bàn thắng được ghi cho Quỷ đỏ. (Ảnh: Reuters)
22:23 ngày 21/10/2017
60': Cú
đá phạt của Rashford đưa bóng đi xoáy vào vòng cấm. Herrera băng xuống
dứt điểm đi chệch cầu môn Huddersfield trong gang tấc. Hôm nay là một
ngày thiếu may mắn với các chân sút MU.
22:26 ngày 21/10/2017
65':
Depoitre ở tư thế thuận lợi để sút bóng sau quả căng ngang của đồng
đội. Nhưng anh chưa thể lập cú đúp do hàng thủ MU chơi lăn xả.
22:31 ngày 21/10/2017
71': Thời
gian đang trôi về những phút cuối trận và MU vẫn chưa thể tìm được bàn
thắng. Thầy trò Mourinho đang đứng trước nguy cơ nhận trận thua đầu tiên
trước Huddersfield sau 67 năm.
22:38 ngày 21/10/2017
78': Rashford ghi bàn! MU rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Lukaku tạt bóng rất chuẩn cho Rashford đánh đầu rút ngắn tỉ số.
22:40 ngày 21/10/2017
22:43 ngày 21/10/2017
Cú đánh đầu thành bàn của sao trẻ Rashford mở ra hi vọng có điểm cho MU. (Ảnh: Reuters)
22:48 ngày 21/10/2017
86':
MU đang dồn toàn lực lên mặt trận tấn công với hi vọng tìm bàn gỡ hòa
2-2. Nhưng thời gian đang ủng hộ các cầu thủ Huddersfield.
22:59 ngày 21/10/2017
90'+4': Hết giờ! Huddersfield 2-1 MU.
Quỷ đỏ nhận trận thua đầu tiên trước Huddersfield sau 67 năm. Người mở
tỉ số là Mooy, sau đó Depoitre nhân đôi cách biệt. Người ghi bàn thắng
danh dự cho MU trong hiệp 2 là Rashford.
Trọng Phú/VOV.VN
Triều cường vượt báo động 3, quận trung tâm Sài Gòn ngập như sông
Chiều tối
21.10, dù trời mưa nhỏ nhưng do triều cường vượt mức báo động 3 (mức báo
động 3 là 1,5m) khiến nhiều khu vực ở TP.HCM bị ngập sâu.
Tại các
tuyến đường của quận trung tâm TP.HCM, nước ngập lênh láng, nhiều khu
vực ngập gần nửa bánh xe khiến việc lưu thông của người dân rất khó
khăn.
Nặng nhất
là tại giao lộ Nguyễn Thái Bình -Calmette, nước ngập kéo dài trên đường,
nhiều đoạn ngập sâu khiến một số phương tiện bị chết máy.
Công việc buôn bán của các hộ dân hai bên đường cũng bị “đóng băng” do nước bao vây.
Mỗi khi có phương tiện chạy qua nước ngập tạo thành sóng trên đường
“Mấy đợt
trước ngập ít và rút nhanh nhưng hôm nay ngập kéo dài. Chiều giờ cũng có
nhiều cô gái đi xe máy bị tắt máy phải hì hục dẫn bộ”, anh Sơn người
dân đia phương nói
Rác thải nổi lềnh bềnh khi thủy triều gây ngập ở quận trung tâm
Học sinh, người lao động lội vượt nước ngập trên đường trở về nhà chiều cuối tuần
Nhân viên
thoát nước có mặt tháo nắp cống để nước rút. Ngoài hai tuyến đường trên,
nước còn gây ngập các tuyến đường ở quận 1 như: đại lộ Võ Văn Kiệt,
Nguyễn Công Trứ, Yersin, Lê Thị Hồng Gấm…
Theo Đài
khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 18h hôm nay đỉnh triều tại trạm
Phú An là 1,61m, tại Nhà Bè là 1,62m (mức báo động 3 là 1,5m). Ngày
22.10, đỉnh triều là 1,6m xuất hiện vào lúc 18, những ngày tiếp theo
đỉnh triều giảm dần
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ tiểu thương chợ An Đông
Bà Thái Trang, tiểu thương chợ An Đông đang trao đổi với Bí thư Nguyễn Thiện NhânẢnh: Ngọc Dương
Trong cơn mưa lớn tại TP.HCM vào chiều 21.10, Ủy viên Bộ chính
trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi thăm, gặp
gỡ, trao đổi với các tiểu thương chợ An Đông (Q.5, TP.HCM).
Trực tiếp trò chuyện và hỏi han tình hình mua bán tại một số quầy
sạp từ tầng hầm chợ lên một số tầng 2, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng
định, tinh thần là tạo điều kiện tốt nhất để bà con làm ăn gắn bó lâu
dài với chợ.
Tại quầy áo quần trên tầng 2 của chợ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hỏi
bà Thái Trang, thương nhân bán áo quần tại chợ về số lượng công nhân may
tại xưởng bao nhiêu người, hóa đơn đầu vào đầu ra cho hàng hóa thế nào.
Cũng ngay tại tầng 2, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị được đến coi nhà
vệ sinh của chợ, hỏi lịch hoạt động của chợ, lịch làm vệ sinh chợ, thu
tiền tiểu thương thế nào… Bất chợt, Bí thư Nhân quay sang hỏi nhân viên
vệ sinh: “Hôm nay có đoàn thành phố thăm nên nhà vệ sinh sạch đẹp vậy
chứ mọi hôm thế nào?”. Nhân viên vệ sinh chợ khẳng định việc làm vể sinh
được thực hiện thường xuyên bởi nếu không tốt, các tiểu thương sẽ phản
ánh ngay.
Tại tầng hầm của chợ, nơi tập trung chủ yếu hàng khô và ăn uống, Bí
thư Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm một người phụ nữ bưng hủ tiếu cho khách:
“Mỗi tô thu được 40.000 đồng không?”. Tiểu thương cười lớn bảo bán tại
chợ không thể có giá đó. Ghé vào sạp bán hàng khô Trương Muội, bà chủ
sạp cho biết bán hàng tại chợ từ năm 16 tuổi, nay đã ngoài 60. Bí thư
Nhân hỏi tỉ mỉ một số sản phẩm khô, hàng bánh kẹo truyền thống và đề
nghị mua 0,5 kg kẹo me, sản phẩm của cơ sở Bến Tre.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ trao đổi với đại diện tiểu thương, lãnh đạo Q.5
Tại buổi trao đổi trực tiếp với tiểu thương trong văn phòng Ban
quản lý chợ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhiều lần hỏi các tiểu thương có
kiến nghị gì với lãnh đạo thành phố. Đa số các ý kiến tiểu thương tập
trung 2 vấn đề là đẩy nhanh tiến độ sửa chữa chợ. Nếu lãnh đạo Q.5 đã có
cam kết với tiểu thương về lịch trình sửa chữa, nên thực hiện đúng cam
kết, đừng để tiểu thương mất lòng tin thêm lần nữa.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị lãnh đạo Q.5 trả lời các thắc
mắc của tiểu thương và khẳng định sẽ có thay đổi trong tiến trình sửa
chữa chợ sắp tới theo hướng tích cực, mục đích phải bảo đảm cho tiểu
thương yên tâm kinh doanh mua bán. Ông cũng cho biết, sẽ có quy chế phối
hợp giữa: Thành ủy, MTTQ, UBND và HĐND trong việc lắng nghe, tiếp nhận
và xử lý những phản ánh của người dân, cụ thể ở đây là những phản ánh
của tiểu thương.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trả tiền mua sản phẩm của cơ sở kẹo Bến Tre tại chợ An Đông
Nguyên Nga
Em bé khổng lồ mới 10 tháng tuổi đã nặng 30kg, bằng trẻ lên 9
Nhìn cánh tay này thôi, không ai nghĩ bé trai mới 10 tháng tuổiẢnh chụp từ clip trên Metro
Do không gánh nổi chi phí điều
trị cho con trai nhỏ đáng thương, cha mẹ của bé đã mở tài khoản ngân
hàng kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.
Một cậu bé mới 5 tuổi ở Bangladesh đã bị người
trong làng khinh khi, xa lánh bởi em mắc căn bệnh quái ác khiến bàn tay
phình to dị dạng.
Bác sĩ nói với ba mẹ của Luis rằng có thể bé mắc hội chứng Prader-Willi (PWS), khiến trẻ ăn hoài không biết chán.
Gia đình của Luis đang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ bởi họ không đủ khả năng
chi trả cho việc điều trị bệnh của con trai, nếu chẩn đoán trên được
xác nhận chính thức. Phác đồ điều trị bao gồm hàng loạt đợt tiêm hoóc
môn, mỗi đợt tiêu tốn 10.000 MXN (tiền của Mexico, tương đương 530 USD).
Luis đang nằm bú sữa bình Ảnh chụp từ clip trên Metro
Hồi mới sinh, Luis chỉ nặng 3,5 kg, được cho là trong mức khỏe mạnh,
nhưng sau đó bé tăng cân nhanh như thổi. Isabel Pantoja, mẹ của Luis,
cho biết: "Chỉ sau khi sinh một tháng, quần áo của con trai tôi đều bị
chật, cháu phải mặc đồ của trẻ một hay hai tuổi".
Theo bà Isabel, bé Luis tăng cân nhanh khủng khiếp, đến nỗi thi thoảng bé không thể ngủ được vì khó thở với thân hình quá đồ sộ.
Thân hình đồ sộ của Luis khiến ai gặp cũng bất ngờ Ảnh chụp từ clip trên Metro
Dù còn hai tháng nữa mới tới sinh nhật đầu tiên nhưng Luis đã nặng ngang
ngửa với trẻ 9 tuổi. Prader-Willi là hội chứng rối loạn di truyền hiếm
gặp, khiến bệnh nhân cảm thấy đói liên tục, và thường bị béo phì và mắc
bệnh tiểu đường loại 2.
Các bác sĩ ở Tecoman cho rằng Luis có thể là trường hợp đầu tiên được
ghi nhận mắc hội chứng trên tại thành phố này. Mario Gonzalez, cha của
đứa bé, cho biết ông cảm thấy rất lo cho tình trạng sức khỏe của con
trai mình. "Bởi thực tế có những đứa trẻ tử vong vì đau tim do thừa
cân", ông Mario nói.
Các bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Đại học Y dược
TP.HCM khám và điều trị hoàn toàn miễn phí cho các bé gái bị bệnh lạ:
lông mọc đầy trên người và gương mặt.
Trần Ka
Canh chua cá ngát lá giang
Nguyên liệu chủ yếu chế biến món canh chua cá ngát
Hương vị sông nước phương nam từ cá ngát quyện với mùi vị của rau trái trên dải đất miền Trung tạo nên tô canh chua tuyệt hảo.
Người bạn sinh sống phương nam gửi cho mớ cá ngát với lời dặn: “Nấu
canh chua cùng lá giang nhé!”. Chợt nhìn bụi lá giang trồng trước ngõ
xanh mướt với vị chua pha lẫn chát dịu vào tiết cuối thu. Bụi sả cạnh bờ
rào cùng những loại rau thơm, dăm trái đậu bắp tươi non trong vườn nhà
phất phơ trước gió.
Tôi nghe lòng mình rộn ràng khi nhận được điện thoại của má: “Về đến đâu
rồi con, hôm nay ba bắt được cua đồng, má đã nấu xong món canh cua
khoai sọ rồi đó”.
Cá ngát với thân hình tựa cá trê, thường sống trong môi trường nước
lợ nơi cuối sông ở vùng đất phương nam. Ngư phủ sớm hôm nhọc nhằn giăng
câu bắt cá rồi mang đến chợ với giá bán mỗi cân trên dưới trăm nghìn
đồng. Cá ngát mang về cẩn thận dùng kéo cắt bỏ ngạnh hai bên mang và
trên lưng, móc mang, mổ bụng và rửa sạch nhớt rồi vớt ra rổ cho ráo
nước. Dạo quanh vườn nhà bẻ vài nhánh sả, hái quả ớt cay, lá giang và
rau thơm, đậu bắp rồi rửa sạch cùng mớ rau giá vừa mua nơi chợ quê.
Đun sôi nước cùng ít muối hạt rồi cho cá vào nồi, thêm vài nhánh sả
đập giập cùng dăm lát ớt để khử mùi tanh của cá. Sau khoảng mươi phút
thì cá chín, vò giập lá giang và cắt miếng đậu bắp vừa ăn cho vào nồi.
Đợi nước sôi trở lại thì cho rau thơm xắt nhỏ cùng giá sống vào nồi, nêm
gia vị rồi nhấc xuống khỏi bếp. Gắp cá ra đĩa, múc canh ra tô rồi đặt
cạnh chén mắm pha chanh, đường, ớt, tỏi là đã có mâm cơm đơn sơ nhưng
đậm đà hương vị.
Vị chua lẫn chát từ lá giang cùng hương vị của sả, ớt và rau trái
thấm vào thịt cá, chấm vào mắm rồi chậm rãi thưởng thức, ngon khó diễn
tả thành lời. Tô canh chua với hương vị sông nước phương nam từ cá quyện
với mùi vị của rau trái trên dải đất miền Trung thắm đượm nghĩa tình
làm vơi đi bao nhọc nhằn.
Ôi! Đất và người phương nam phì nhiêu và hào sảng với sản vật phong
phú cùng tấm lòng rộng mở. Cảm ơn cha ông đã vượt bao gian nguy mở mang
bờ cõi cho đất nước rộng dài, cháu con rộng chốn an cư và thưởng thức
món ngon của quê hương xứ sở.
Ăn chay giờ đây không chỉ dành cho người mộ đạo mà
đã trở thành nếp sống xanh như một trong những cách thanh lọc cơ thể nên
quán chay luôn được nhiều người lui tới.
Trang Thy
Thanh Hóa thiệt hại gần 3.000 tỉ đồng do mưa lũ
Theo số liệu thống kê của Ban
Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến
ngày 20.10, mưa lũ đã làm 15 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị
thương; 2.781 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn và hư hỏng một phần,
44.049 nhà bị ngập...; hơn 16.000 ha rau màu, cây trồng các loại bị hư
hỏng...
Clip bé trai 3 tuổi cưỡi lên con trăn khủng dài 6m,
nặng 80 kg được cho là ở Thanh Hóa gây sốt từ cộng đồng mạng Việt Nam
đến... báo Anh.
Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2.990 tỉ đồng. Để hỗ trợ người dân
khắc phục hậu quả thiên tai, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ 10
triệu đồng/gia đình có người chết, 25 triệu đồng/gia đình có nhà bị sập
hoàn toàn, các thiệt hại khác về nông nghiệp hỗ trợ theo quy định của
nhà nước.
Minh Hải
Gần nửa triệu dân Catalonia xuống đường đòi độc lập
VOV.VN -Cuộc biểu tình lớn
nhất của phe ủng hộ độc lập cho Catalonia khi gần nửa triệu người xuống
đường nhằm gây sức ép lên Chính phủ Tây Ban Nha.
Hơn
450.000 người dân vùng Catalonia đã xuống đường biểu tình trong chiều
21/10 tại thành phố thủ phủ Barcelona nhằm phản đối các quyết định từ
chính quyền Trung ương Tây Ban Nha và yêu cầu độc lập cho vùng này.
Đây
là cuộc biểu tình lớn nhất của phe ủng hộ độc lập cho Catalonia và vốn
được lên kế hoạch từ vài ngày trước với xuất phát ban đầu là từ lời kêu
gọi của các tổ chức ly khai, nhằm gây sức ép đòi Chính phủ Tây Ban Nha
thả 2 thủ lĩnh ly khai bị bắt giữ hồi đầu tuần vì tội danh kích động bạo
loạn.
Người dân vùng Catalonia xuống đường đòi độc lập (Ảnh: Getty Images)
Tuy
nhiên, các cuộc tuần hành này đã nhanh chóng biến thành cuộc biểu dương
lực lượng của phe đòi độc lập sau khi trong sáng 21/10, Thủ tướng Tây
Ban Nha Mariano Rajoy đã ra quyết định yêu cầu Thượng viện Tây Ban Nha
phế truất toàn bộ ban lãnh đạo ở Catalonia để có thể tổ chức một cuộc
bầu cử trước thời hạn tại vùng này trong vòng 6 tháng.
Động
thái cứng rắn này từ phía Chính phủ Tây Ban Nha được xem là bước đi đầu
tiên trong việc tiến tới áp dụng toàn bộ điều 155 Hiến pháp Tây Ban
Nha, tức là tước bỏ quyền tự trị của vùng Catalonia.
Mặc
dù Thủ tướng Tây Ban Nha, Mariano Rajoy khẳng định quyền tự trị của
vùng Catalonia vẫn được giữ nguyên và chỉ có các lãnh đạo ly khai vùng
này bị trừng phạt vì hành xử ngoài vòng pháp luật và gây tổn hại lợi ích
chung của toàn bộ đất nước Tây Ban Nha, nhưng phe ly khai ở Catalonia
vẫn phản ứng quyết liệt với động thái cứng rắn từ chính quyền Tây Ban
Nha.
Ông
Carles Puigdemont, người đứng đầu chính quyền Catalonia công kích các
quyết định của ông Rajoy là “cuộc tấn công nghiêm trọng nhất đối Hiến
pháp của vùng Catalonia kể từ thời độc tài Franco”.
Ông
Carles Puigdemont và nhiều thủ lĩnh ly khai khác của Catalonia đã xuất
hiện trong đám đông biểu tình trong chiều 21/10 và tuyên bố sẽ sớm triệu
tập Nghị viện vùng Catalonia để đưa ra phản ứng đối với quyết định từ
phía chính chính quyền Trung ương.
Theo
kế hoạch, ngay trong tuần tới Thượng viện Tây Ban Nha sẽ họp phiên toàn
thể đặc biệt nhằm xem xét yêu cầu từ phía chính phủ của Thủ tướng
Mariano Rajoy.
Hiện
tại, ông Rajoy không chỉ được sự ủng hộ từ đảng của mình là Đảng Nhân
dân (PP) vốn chiếm đa số tại Thượng viện Tây Ban Nha mà còn có sự ủng hộ
của 2 đảng đối lập lớn là Đảng Công nhân xã hội Tây Ban Nha (PSOE) và
Đảng Công dân – Ciudadanos, cũng như của Hoàng gia Tây Ban Nha, trong
việc xử lý một cách cứng rắn yêu sách ly khai từ vùng Catalonia./.
VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha
cho biết, trong ngày 21/10, chính phủ của ông sẽ công bố các biện pháp
cụ thể nhằm ngăn chặn ý định độc lập của Catalonia
VOV.VN - Tuy chưa tuyên bố độc
lập, Catalonia- vùng Đông bắc giàu có của Tây Ban Nha- đang phải đối mặt
với nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
Quang Dũng/VOV-Paris
"Vấn đề sống còn" của Triều Tiên
21/10/2017 09:07
(NLĐO) – Một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên hôm 20-10 tuyên
bố việc sở hữu vũ khí hạt nhân là vấn đề sống còn của Bình Nhưỡng.
Căng thẳng Washington – Bình Nhưỡng leo thang sau hàng loạt vụ thử
nghiệm tên lửa của Triều Tiên cùng những lời lẽ đe dọa lẫn nhau của Tổng
thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Ông Donald Trump
trong một tuyên bố trước đây từng đe dọa sẽ "hủy diệt hoàn toàn Triều
Tiên" nếu cần thiết để bảo vệ Mỹ và đồng minh.
Hãng thông tấn RIA
dẫn lời bà Choe Son Hui, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao
Triều Tiên, hôm 20-10 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không đàm phán với
Washington về chương trình hạt nhân của nước này, nói rằng nó là vấn đề
"sống còn" đối với Triều Tiên.
"Đây là vấn đề sống còn đối với
chúng tôi. Tình hình hiện tại càng làm cho chúng tôi hiểu rõ hơn rằng
chúng tôi cần vũ khí hạt nhân để đáp lại một cuộc tấn công tiềm tàng.
Chúng tôi sẽ dùng hỏa lực để đáp trả hỏa lực" – Bà Choe tuyên bố.
Bà Choe Son Hui. Ảnh: Yonhap
Phát
biểu tại hội nghị không phổ biến hạt nhân hôm 20-10, bà Choe còn nhấn
mạnh Washington sẽ "phải chịu đựng" với tình hình hạt nhân của Bình
Nhưỡng.
Triều Tiên sẽ xem mọi nỗ lực cô lập nước này thông qua
các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc là một hành
vi "tuyên chiến", bà Choe tuyên bố.
Cũng tại hội nghị nêu trên, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov kêu gọi các cường quốc tham gia vào lộ trình được Nga-Trung Quốc đề ra nhằm giải quyết khủng hoảng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Mục
tiêu của lộ trình này là kêu gọi Bình Nhưỡng ngưng thử nghiệm tên lửa
và hạt nhân song song với việc Mỹ và Hàn Quốc ngưng tập trận.
Ở một diễn biến khác, Reuters ngày
21-10 đưa tin nói rằng Tổng thống Donald Trump được dự đoán là sẽ kêu
gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gia tăng sức ép với Triều Tiên khi
hai nhà lãnh đạo gặp gỡ vào tháng tới.
Tổng
thống Donald Trump sẽ có chuyến công du bắt đầu từ ngày 3-11 đến các
nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.
Một
quan chức giấu tên tiết lộ Tổng thống Donald Trump muốn Trung Quốc hợp
tác chặt chẽ hơn nữa với Washington nhằm ép Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng
hạt nhân.
Cao Lực (Theo Reuters)
Ông Trump cho phép công khai hồ sơ vụ ám sát Kennedy
22/10/2017 06:00 GMT+7
TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ cho phép mở các hồ sơ bảo mật về vụ ám sát Tổng thống trẻ tuổi John F. Kennedy năm 1963.
Hình ảnh trước lúc diễn ra vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy năm 1963 - Ảnh: AFP
Vụ
ám sát vị Tổng thống được dân Mỹ yêu thích J.F. Kennedy diễn ra vào
ngày 22-11-1963 khi ông đang ngồi trên xe mui trần cùng vợ.
Đến nay nó vẫn là một sự kiện lịch sử với nhiều bí ẩn trong mắt các sử gia và những người theo thuyết âm mưu.
Một
số luồng ý kiến đến nay vẫn không đồng ý với thông tin chính thức cho
rằng hung thủ Lee Harvey Oswald đã hành động đơn độc trong vụ này.
Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ đã lên lịch về việc sẽ lần đầu tiên phát hành các tài liệu liên quan vụ việc vào ngày 26-10.
Trước đó tạp chí Politico dẫn lời một số quan chức
chính phủ Mỹ nói rằng ông Trump sẽ chặn việc phát hành các thông tin
mật từ hàng ngàn tập tin đã được phân loại và được bảo mật. Tuy nhiên,
Tổng thống Mỹ đã thay đổi ý định sau đó.
"Dựa theo những thông tin
bổ sung, tôi sẽ cho phép công bố các tài liệu bị giữ kín lâu nay về vụ
J.F.K", Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 21-10.
Hàng triệu
tập tin về vụ ám sát Tổng thống Kennedy đã được công bố theo đạo luật
thông qua năm 1992, theo yêu cầu của công chúng. Nhưng luật ấy vẫn buộc
một số thông tin còn lại phải giữ kín trong suốt 25 năm qua, và tới ngày
26-10 mới hết thời hạn bảo mật.
Những thông tin tiếp theo được kỳ
vọng sẽ giải đáp một phần các thắc mắc xưa nay về cái chết của ông
Kennedy - một trong những vị Tổng thống được ngưỡng mộ nhất lịch sử nước
Mỹ.
"Tổng thống Trump tin rằng những tài liệu này nên được công
khai vì lợi ích của sự minh bạch, trừ phi các cơ quan ban ngành cung cấp
một lý do rõ ràng, thuyết phục về an ninh hay yếu tố pháp lý để làm
khác đi", hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ.
NHẬT ĐĂNG
TP HCM chuẩn hóa ứng xử của công chức
22/10/2017 05:00
Sở Nội vụ TP HCM cho rằng một số công chức, viên chức còn sách nhiễu,
tiêu cực khi tiếp dân, sử dụng thời gian làm việc chưa hợp lý nên cấp
bách ban hành quy định chuẩn mực xử sự
Sở Nội vụ TP HCM vừa trình UBND TP quy định về quy tắc ứng xử của
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Chuẩn từ lời nói đến việc làm
Theo
quy định này, khi thực hiện nhiệm vụ, những người thuộc diện trên phải
mặc trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giày hoặc dép có quai hậu.
Cụ thể, nam mặc quần tây áo sơ mi; nữ mặc quần tây, váy dài có chiều dài
tối thiểu ngang gối, áo sơ mi có tay, comple, áo dài truyền thống. Đáng
chú ý, trong giờ làm việc không được mặc quần jeans áo thun, trừ trường
hợp tham gia các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị.
Cán bộ, công chức, viên chức quận 1, TP HCM với trang phục áo dài khi tiếp dân
Cũng
theo quy định này, công chức không sử dụng bia rượu, đồ uống có cồn
trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và không hút thuốc lá tại cơ quan; cấm
đánh bạc hay tham gia các tệ nạn hoặc các hành vi khác trái với quy
định pháp luật dưới mọi hình thức; không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe
nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc;
không truy cập các trang mạng có nội dung không liên quan đến việc thực
hiện nhiệm vụ, công vụ; không thờ cúng trong phòng làm việc và hoạt động
mê tín dị đoan.
Ngoài ra, công chức, viên chức... phải có tác
phong làm việc nghiêm túc, thái độ lịch sự, tôn trọng người giao tiếp.
Sử dụng ngôn ngữ phải rõ ràng, mạch lạc, không nói tục, nói tiếng lóng,
quát nạt, không tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng
thẩm quyền; không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng
thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân
và gia đình xa hoa, lãng phí, vì mục đích vụ lợi... Cần thiết phải ban hành
Ông
Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, cho biết để kiểm tra việc
thực hiện quy định về quy tắc ứng xử, Sở Nội vụ đã đề xuất thành lập tổ
kiểm tra liên ngành. Khi phát hiện hành vi hoặc dấu hiệu vi phạm của
công chức, viên chức sẽ kiểm tra, lập biên bản, đồng thời ghi âm, ghi
hình để làm chứng cứ. Nếu phát hiện vi phạm, tổ kiểm tra sẽ kiến nghị
thủ trưởng của đơn vị xử lý theo thẩm quyền.
Đề cập đối tượng áp
dụng, ông Trung cho biết quy tắc ứng xử này không áp dụng cho khối các
cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước. Đối với những
ngành có quy định riêng về đồng phục thì được thực hiện theo quy định
của ngành như thuế, hải quan, thanh tra…
Theo đánh giá của Sở Nội
vụ, qua kiểm tra, thanh tra công tác công vụ, cải cách hành chính định
kỳ và đột xuất trên địa bàn TP, sở nhận thấy công chức trong thi hành
công vụ còn yếu kém trong giao tiếp, ứng xử; có hành vi và biểu hiện
sách nhiễu, tiêu cực, đặc biệt là làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả. Bên cạnh đó, một số công chức sử dụng thời gian làm việc chưa
hợp lý, chưa đúng quy định nên hiệu quả công tác chưa cao. Do đó, việc
ban hành quy tắc này là cần thiết và cấp bách.
Bài và ảnh: PHAN ANH
Vì sao dự án Đại lộ ven sông Sài Gòn 63.500 tỷ của tập đoàn Tuần Châu bị “bác” đề xuất về vốn?
BizLIVE - Tập
đoàn Tuần Châu đề xuất được phân bổ chi phí giải phóng mặt bằng và chi
phí xây lắp, tư vấn, dự phòng với tổng giá trị là 57.568 tỷ đồng (chưa
bao gồm chi phí lãi vay của nhà đầu tư). Bộ Kê hoạch và đầu tư
(KH&ĐT) cho rằng nội dung đề xuất này của nhà đầu tư là không phù
hợp với quy định hiện hành.
"Chúa đảo" Tuần Châu đề xuất làm đại lộ sông Sài Gòn với vốn khoảng 63.500 tỷ đồng - Ảnh: Huyền Trâm.
Bộ Kế hoạch Đầu tư đã ra văn bản 7547 ngày 18/9/2017, phúc đáp văn bản số 6929 ngày 19/7/2017 của Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM về việc đề nghị thẩm định đề xuất dự án đầu tư xây dựng Đại lộ ven sông Sài Gòn.
Theo thông tin tại văn bản 6929 của Sở, Tập đoàn Tuần Châu- Công ty
TNHH Âu Lạc Quảng Ninh đề xuất thực hiện dự án đầu tư dự án Đại lộ ven
sông Sài Gòn với tổng vốn đầu tư khoảng 63.500 tỷ đồng (gồm cả chi phí
lãi vay của nhà đầu tư), theo loại hợp đồng BT.
Dự án dự kiến sử dụng quỹ đất khoảng 12.398ha (gồm cả quỹ đất thực hiện dự án và thanh toán cho nhà đầu tư).
Theo đó, trong quá trình thẩm định đề xuất dự án, Bộ đề nghị Sở lưu ý một số nội dung quan trọng. Về hồ sơ đề xuất dự án, Khoản 2 Điều 21 Nghị định số
15/2015/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư. Do
đó, đề nghị Sở rà soát, yêu cầu nhà đầu tư bổ sung các nội dung còn
thiếu của hồ sơ đề xuất dự án (giấy tờ chứng nhận năng lực, kinh nghiệm
của nhà đầu tư, kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự). Về nội dung đề xuất dự án, theo quy định tại các Điểm e, g, h
Khoản 2 Điều 16 Nghị định 15, nội dung đề xuất dự án phải bao gồm các
nội dung như sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển, dự
kiến phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư,
dự kiến điều kiện thực hiện dự án khác (đối với dự án thực hiện theo
loại hợp đồng BT), phân tích sơ bộ phương án tài chính dự án.
Tuy nhiên, Bộ cho rằng đề xuất dự án của Tập đoàn Tuần Châu chưa làm rõ một số nội dung. Thứ nhất, về quy hoạch, cần làm rõ sự phù hợp của dự án với
quy hoạch phát triển giao thông vận tải của TP.HCM đến năm 2020 và tầm
nhìn sau năm 2020, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của
TP.HCM. Thứ hai, về vốn đầu tư nhà nước tham gia thực hiện dự án, tại
Chương IX.1 về vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án tại hồ
sơ đề xuất dự án, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất được phân bổ chi phí giải
phóng mặt bằng và chi phí xây lắp, tư vấn, dự phòng với tổng giá trị là
57.568 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí lãi vay của nhà đầu tư).
Tuy nhiên theo quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 Nghị
định 15, vốn đầu tư nhà nước tham gia thực hiện dự án dưới dạng vốn hỗ
trợ xây dựng công trình chỉ được sử dụng cho các dự án có hoạt động kinh
doanh, thu phí từ người sử dụng nhưng khoản thu không đủ để thu hồi vốn
đầu tư và lợi nhuận, đồng thời là dự án do bộ, ngành, UBND cấp tỉnh đề
xuất hoặc dự án thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi
của nhà tài trợ nước ngoài.
“Như vậy nội dung đề xuất này của nhà đầu tư là không phù hợp với quy
định hiện hành. Bên cạnh đó, trường hợp dự án dự kiến sử dụng vốn đầu
tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên, dự án cần được trình Quốc hội quyết
định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 7 và Điều 17 Luật Đầu tư
công”, văn bản của Bộ KH&ĐT đề cập. Thứ ba, về quỹ đất để thực hiện dự án BT và dự án khác, tại
Chương VI.3 hồ sơ đề xuất dự án, nhà đầu tư đề xuất UBND TP.HCM bố trí
quỹ đất có diện tích rất lớn khoảng 12.398 ha để thực hiện dự án (gồm
quỹ đất để xây dựng công trình BT và thanh toán cho nhà đầu tư), tương
đương khoảng 5% tổng diện tích TP.HCM.
Vì vậy, Bộ đề nghị Sở tham mưu UBND TP.HCM xem xét tính khả thi của
việc bố trí các quỹ đất nêu trên trong bối cảnh nguồn lực đất đai hiện
nay rất hạn chế. Bên cạnh đó, do dự án có quy mô lớn và phức tạp, cần
đánh giá kỹ tác động về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, môi trường
của dự án đối với người dân tại khu vực dự án nói riêng và TP.HCM nói
chung.
Do đó, bộ đề nghị UBND TP.HCM lấy ý kiến của các cơ quan chức năng
đối với các vấn đề nêu trên của dự án. Trường hợp cần thiết, để tránh ý
kiến trái chiều, việc thực hiện dự án cần được lấy ý kiến rộng rãi cư
dân thuộc khu vực dự án và Hội đồng nhân dân để đảm bảo sự đồng thuận
trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thứ tư, về việc thực hiện dự án khác, theo quy định tại phụ
lục I, Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016, hợp đồng dự án BT
phải bao gồm các nội dung về dự án khác (mục tiêu, tiến độ, quyền và
nghĩa vụ của mỗi bên trong việc thực hiện dự án khác…). Do đó, các nội
dung liên quan đến dự án khác đặc biệt là ảnh hương kinh tế xã hội của
dự án khác cần được nghiên cứu, đánh giá rõ ràng, bảo đảm nguyên tắc
ngang giá với chi phí dự án đầu tư kết cấu hạ tầng. Thứ năm, về tổng mức đầu tư của dự án, do dự án có tổng mức
đầu tư rất lớn và gồm nhiều hạng mục phức tạp (như kết hợp giữa đại lộ,
cầu vượt), Bộ đề nghị UBND TP.HCM lấy ý kiến của Bộ Xây dựng về tính
chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư được đề xuất.
Việc xác định giá trị quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư
cần đảm bảo nguyên tắc ngang giá với giá trị dự án BT theo quy định tại
Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/6/2015 và
Thông tư số 183/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/11/2015 quy định cơ
chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án
BT, đảm bảo thanh toán ngang giá. Về lựa chọn nhà đầu tư, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất được chỉ
định thực hiện dự án theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 22 Luật Đấu
thầu (chỉ định thầu do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại,
công nghệ hoặc thu xếp vốn). Theo thông tin do Sở KH&ĐT cung cấp, dự
án không thuộc các trường hợp trên. Do đó, Bộ đề nghị tổ chức đấu thầu
rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành,
đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Do các nội dung quan trọng nêu trên chưa được làm rõ hoặc chưa có
giải trình cụ thể, Bộ KH&ĐT nhận thấy chưa có đủ cơ sở để nghiên
cứu, góp ý nội dung đề xuất dự án của Tập đoàn Tuần Châu. Bộ đề nghị sở
KH&ĐT TP.HCM nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
HUYỀN TRÂM
Giải mã việc tôm hùm Canada về Việt Nam có giá rẻ bất ngờ
Chỉ cần bỏ ra chưa đến 500.000 đồng, người tiêu dùng trong nước đã có thể mua được 1kg tôm hùm Canada.
Tôm hùm là một trong những loại thực phẩm có giá bán rất cao tại thị
trường Việt Nam, có giá lên đến hàng triệu đồng/kg. Chính vì vậy, không
nhiều gia đình sẵn sàng chi một khoản tiền lớn như vậy để thưởng thức
món ăn này.
Thế nhưng, thời gian gần đây, nhiều bà nội trợ rỉ tai
nhau, bỏ ra một khoản tiền không cần quá lớn vẫn được thưởng thức món
ngon này. Đó chính là món tôm hùm Canada.
Chỉ cần bỏ ra chưa đến
500.000 đồng là có thể mua được 1kg tôm hùm này. Tôm có trọng lượng từ
0,5kg - 1,5kg. Loại tôm đông lạnh có giá từ 450.000 - 650.000 đồng/kg
được nhiều bà nội trợ chọn mua nhất vì giá khá rẻ.
Tôm hùm Canada (Ảnh: Vietnamnet)
Tôm
hùm Canada là loại tôm hùm Alaska, được đánh bắt tại vùng biển Alaska
phía tây bắc nước Mỹ và Canada. Đây là loại thực phẩm đã được Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam.
Mặt
hàng này có kim ngạch nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2016 khá lớn,
đạt 31 triệu USD, tương đương hơn 700 tỷ đồng. Hiện nay đã có 35 đầu mối
để nhập khẩu sản phẩm tôm hùm về để tiêu thụ ở trong nước và bán sang
một số thị trường khác.
Lý giải về việc tôm hùm
nhập khẩu từ Canada có giá rẻ, nhiều cửa hàng kinh doanh cho biết, họ là
đối tác nhập trực tiếp tôm hùm từ chính ngư dân Canada, lại nhập số
lượng lớn nên giá thành rẻ hơn so với trong nước.
Trước đó, nói về
vấn đề này, một đại diện của ngành nông nghiệp cho hay, tại Việt Nam,
người tiêu dùng coi tôm hùm là mặt hàng quá cao cấp, nhưng ở nhiều nước
trên thế giới, giá tôm hùm hết sức bình thường.
Tại Canada hay một
số nước khác, giá tôm hùm chỉ khoảng trên 350.000 đồng/kg, thậm chí, có
những quốc gia, giá tôm hùm chỉ khoảng 200.000 đồng/kg. Vì vậy, khi
nhập khẩu về Việt Nam, sau khi trừ hết các chi phí, những cửa hàng kinh
doanh đem bán với giá 500.000 đồng mỗi kg vẫn có lãi.
Theo Nhịp sống kinh tế
HLV HALG chính thức tiết lộ tình hình chấn thương của Công Phượng
Tiểu Mã |
12
Việc Công Phượng tỏ ra khá đau đớn và sớm phải rời sân sau chấn thương khiến người hâm mộ HAGL đang vô cùng lo lắng.
Ở chuyến làm khách trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam tại vòng 22 V-League, Công Phượng đã
bất đắc dĩ phải rời sân sau chấn thương lật cổ chân ngay ở những phút
đầu trận, sau một pha tranh cướp bóng với hậu vệ đối phương.
Theo
những thông tin ban đầu, Công Phượng gặp chấn thương lật cổ chân phải.
Điều này khiến tiền đạo xứ Nghệ có thể lỡ hẹn vòng 23 V-League khi HAGL phải
đá với ứng viên sáng giá cho chức vô địch – CLB Hà Nội, hoặc có thể sẽ
phải nghỉ lâu hơn. Đây cũng là kịch bản mà những CĐV của HAGL đang rất
lo lắng trong bối cảnh CLB vừa trải qua chuỗi phong độ không tốt.
Tuy
nhiên, sau trận đấu, tân HLV Dương Minh Ninh đã xua tan nỗi lo này khi
tiết lộ chấn thương của Phượng không quá nặng và ngôi sao số 1 của đội
bóng sẽ sớm trở lại ở trận đấu với CLB Hà Nội.
"Hôm nay, tinh thần
toàn đội là rất tốt, rất tiếc là Công Phượng vào sân chưa được 5 phút
thì đã bị chấn thương. Sau đó tôi đã đưa Văn Toàn vào sân để thay thế.
Nhìn chung Văn Toàn đã thi đấu rất tốt.
Theo thông tin từ bác sỹ
của đội bóng, Công Phượng chỉ bị lật cổ chân nhưng không quá nghiêm
trọng. Cậu ấy sẽ sớm trở lại và không có gì thay đổi, Phượng vẫn có thể
ra sân ở trận đấu cuối tuần sau".
Công Phượng tỏ ra khá đau đớn sau pha va chạm dẫn tới chấn thương.
Như
vậy, người hâm mộ HAGL có thể tạm thời yên tâm về tình hình sức khỏe
của Công Phượng. Đáng nói đây mới là lần đầu tiên sau gần 2 năm, tiền
đạo chủ lực của đội bóng phố Núi mới dính chấn thương ở V-League. Lần
gần nhất mà tiền đạo xứ Nghệ gặp chấn thương là khi góp mặt trong thành
phần ĐT U23 Quốc gia.
Đó là tại VCK U23 châu Á 2016, khi Phượng
dính chấn thương vai trong trận đấu mà tuyển U23 Việt Nam để thua UAE.
Đây cũng là bước ngoặt khiến Phượng gặp rất nhiều khó khăn ở CLB Mito
Hollyhock (Nhật Bản).
Ngoài việc tiết lộ tình hình chấn thương của
Công Phượng, HLV Dương Minh Ninh cũng tỏ ra rất hài lòng với tinh thần
thi đấu các học trò trên sân Tam Kỳ: "BHL đã lường trước được những khó
khăn trước lúc thi đấu, qua những chuỗi trận thất bại thì tâm lý của các
em đang đi xuống, nhưng BHL đã động viên các em làm sao để thi đấu với
tinh thần cao nhất.
Tôi rất vui vì HAGL đã giành được điểm số
trong trận này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn các học trò của mình khi đã chơi
một trận rất thành công".
Vòng 22 V-League 2017: Quảng Nam 1-1 HAGL
theo Trí Thức Trẻ
Việt Nam nghẹt thở quật ngã Trung Quốc giải tứ hùng quốc tế (Futsal)
ĐT futsal Việt Nam đang có mặt ở Trung Quốc tham dự giải tứ hùng bao
gồm 4 đội: Việt Nam, Hà Lan, Croatia và chủ nhà Trung Quốc. Ở trận ra
quân, đội tuyển VN đã để thua đối thủ mạnh là Croatia với tỷ số 1-3.
Chính vì thế thày trò HLV Miguel Rodrigo quyết tâm có chiến thắng ở trận
thứ hai, trước đối thủ vừa tầm như Trung Quốc.
Tuyển futsal VN có chiến thắng nghẹt thở trước tuyển Trung Quốc
Thực tế trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, ngang bằng và một cuộc rượt đuổi
tỷ số nghẹt thở đã diễn ra. Minh Trí bên phía Việt Nam là người mở điểm
ở phút thứ 13, sau đó đội chủ nhà chơi quyết tâm và có liền 2 bàn thắng
vượt lên.
Không chùn bước trước khó khăn, ĐT futsal Việt Nam
đã vùng lên để gỡ hòa. Những phút tiếp theo của trận đấu chứng kiến
thêm 3 bàn thắng nữa được ghi, trong đó có 1 bàn của Trung Quốc và 2 bàn
của Việt Nam. Chung cuộc thày trò HLV Rodrigo có được chiến thắng 4-3
nghẹt thở.
Vào ngày 22/10, tuyển futsal Việt Nam đá trận cuối cùng của giải, gặp đối thủ rất mạnh là tuyển Hà Lan. Các cầu thủ ghi bàn cho futsal Việt Nam: Minh Trí, Trí Kiệt, Quốc Hưng, Quốc Nam
Một tay súng SDF chụp hình khi ngồi trên xe quân sự tại Raqqa ngày 17-10. Ảnh: SPUTNIK
Trái với tuyên bố của Mỹ và liên quân, tướng Syria nói rằng dù có
thắng thế nhưng liên quân này vẫn chưa giải phóng được hoàn toàn Raqqa
khỏi IS.
Mỹ và Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tức phe nổi dậy ở Syria do mình bảo trợ tuyên bố giải phóng Raqqa khỏi sự chiếm đóng của IS từ ngày 17-10.
Tuy nhiên, Sputnik
ngày 20-10 dẫn đánh giá của Chuẩn Tướng Ali Maqsud, nhà phân tích quân
sự hàng đầu Syria, rằng trái với tuyên bố của SDF và Mỹ, dù có thắng thế
nhưng liên quân này vẫn chưa giải phóng được hoàn toàn Raqqa khỏi IS.
Tướng
Maqsud còn cáo buộc Mỹ đã bí mật đưa các lãnh đạo IS ra khỏi Raqqa bằng
trực thăng chiến đấu - trước đó ngày 10-10 Bộ Quốc phòng Nga cũng tố
cáo Mỹ chỉ giả vờ đánh IS ở Iraq, Syria.
Tướng Maqsud cũng cảnh
báo SDF - đa số là các lực lượng dân quân người Kurd, trong đó nhóm YPG -
đang bị Mỹ sử dụng như một công cụ chính trị và quân sự ở Syria.
Vòng xoay Al-Na’im ở Raqqa (Syria) tan hoang trong giao tranh. Địa điểm này là nơi IS tổ chức hành hình công cộng. Ảnh: EPA
Theo
Tướng Maqsud, SDF kiểm soát một số mỏ dầu trong tỉnh Raqqa nhưng nó
không tạo được ưu thế chiến lược, vì các tuyến đường nối tỉnh Raqqa với
tỉnh Deir ez-Zor bên cạnh nằm trong sự kiểm soát của quân đội Syria.
Theo ông Maqsud, thông tin liên quân Mỹ dẫn đầu thắng thế ở Raqqa không có nhiều ý nghĩa.
Thực
tế là Mỹ đang thua ở Syria nhưng vẫn tiếp tục thể hiện trước cộng đồng
quốc tế là mình đang thành công trong cuộc chiến chống khủng bố.
Quân đội Syria băng qua sông Euphrates phía đông tỉnh Deir ez-Zor. Ảnh: SPUTNIK
Về
đà thắng thế gần đây của quân đội Syria trước IS ở tỉnh Deir ez-Zor,
Tướng Maqsud ghi nhận nhờ nhiều vào sự hỗ trợ của các đồng minh. Thành
công này cộng với đà thắng thế của quân đội Syria ở sườn phía đông sông
Euphrates làm tăng cơ hội đánh bại IS ở Deir ez-Zor.
theo Pháp luật TP.HCM
Nóng: Israel tiếp tục tấn công hủy diệt 3 khẩu đội pháo của Syria
Trung Phạm |
3
3 khẩu đội pháo của Syria đã bị Israel tấn công hủy diệt ngày 21/10. Ảnh: Reuters
Đây là vụ tấn công tương tự lần thứ hai diễn ra chỉ trong vài ngày
và ở cùng một khu vực do Israel thực hiện nhằm đáp trả các vụ pháo kích
bị cáo buộc xuất phát từ phía Syria.
Thông cáo báo chí của Quân đội Israel (IDF) ngày 21/10 cho biết, lực lượng này vừa tấn công hủy diệt 3 khẩu đội pháo của Syria nhằm đáp trả các vụ pháo kích bị cáo buộc là do Quân đội chính phủ Syria (SAA) thực hiện.
"Sáng
sớm nay (giờ địa phương), 5 quả đạn pháo đã phóng vào Cao nguyên Golan
từ phía Syria. Để đáp trả, Quân đội Israel (IDF) đã tấn công 3 khẩu đội
pháo của Syria", IDF tuyên bố trên Twitter.
"Chính phủ Syria phải
chịu tránh nhiệm về vụ việc và IDF sẽ không dung thứ cho bất cứ hành
động nào xâm phạm lãnh thổ hay đe dọa sự an toàn của người dân Israel",
phát ngôn viên của IDF nhấn mạnh.
Mới chỉ cách đây 2 ngày (19/10),
IDF cũng đã sử dụng một quả tên lửa Spike tấn công phá hủy 1 khẩu đội
pháo của Syria ở cùng một khu vực. Vụ tấn công cũng diễn ra sau khi
Israel cáo buộc Quân đội Syria đã bắn một quả đạn pháo sang Cao nguyên
Golan.
Theo các chuyên gia Syria, IDF đang tăng cường các vụ tấn
công nhằm vào SAA ở miền Nam Syria khi các lực lượng chính phủ Syria
giành thêm nhiều thắng lợi trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Hayat
Tahrir al-Sham (HTS – chi nhánh của al-Qaeda tại Syria).
Giữa
Israel và Syria đã nhiều lần diễn ra các cuộc tấn công "ăn miếng trả
miếng" xung quanh Cao nguyên Golan, vùng đất của Syria bị Israel chiếm
giữ sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967.
Tổng thống Duterte: Đạn từ súng Trung Quốc kết liễu thủ lĩnh khủng bố
Bảo Hạnh |
1
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố thủ lĩnh nhóm tay
súng tấn công TP Marawi, Isnilon Hapilon, đã thiệt mạng vì một viên đạn
bắn từ khẩu súng trường Trung Quốc.
Theo lời tổng thống Philippines, khẩu súng trên là một trong 100 khẩu súng bắn tỉa được Trung Quốc cung cấp. Ông Dutertelà một người hâm mộ súng trường Trung Quốc và mới đây còn tự tay bắn thử một phát súng về hướng nhóm khủng bố tại TP Marawi.
Trong
bài phát biểu trước các doanh nhân và nhà ngoại giao vào tối 19-10 (giờ
địa phương), ông Duterte đặc biệt nhắc đến Đại sứ Trung Quốc Zhao
Jianhua để ca ngợi sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong cuộc chiến chống Abu
Sayyaf.
"Tôi muốn chính thức thông báo với ông, đại sứ Zhao, rằng
khẩu súng giết chết Hapilon là một khẩu súng bắn tỉa của Trung Quốc" -
tổng thống Philippines nói trong sự cổ vũ nhiệt liệt từ phía người nghe.
Tuy
nhiên, thông tin đăng tải trên Facebook cửa lực lượng tiến hành chiến
dịch về số phận của Hapilon và một thủ lĩnh khác là Omarkhayam Maute lại
không như những gì ông Duterte nói. Theo lời họ, đơn vị này không hề
hay biết 2 tên nói trên nằm trong số những tay súng bị tiêu diệt đến khi
được các con tin cho biết
Được biết, phát súng giết chết Hapilon
được bắn từ một vũ khí trên xe bọc thép. Đơn vị này không hề nhắc đến vũ
khí hoặc súng bắn tỉa của Trung Quốc. Khi được hỏi khẩu súng nào đã
giết chết Hapilon, ông Romeo Brawner, phó chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ở
Marawi, nói ông không biết chắc vì họ sử dụng nhiều loại súng của Mỹ,
Trung Quốc và các nước khác.
Ông Duterte đã nỗ lực nhiều để cải
thiện quan hệ với Trung Quốc và thường khen ngợi giới lãnh đạo nước này
trong khi không ít lần chỉ trích Mỹ, nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất của
Philippines.
theo Người lao động
Tổng thống Putin bất ngờ tiết lộ sai lầm lớn nhất
07:48' 21/10/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) -Tổng
thống quyền lực của Nga – ông Vladimir Putin mới đây đã bất ngờ tiết lộ
sai lầm lớn nhất của ông trên cương vị Nhà lãnh đạo tối cao của đất
nước và cũng được coi là sai lầm lớn nhất của nước Nga trong 15 năm qua.
Đó là Moscow đã đặt niềm tin vào phương Tây.
Tổng thống quyền lực của Nga – ông Vladimir Putin
Trong bài phát biểu về chính sách tại
Câu Lạc bộ Thảo luận Valdai diễn ra hôm 19/10, Tổng thống Nga đã đề cập
đến một loạt vấn đề trong nước và quốc tế nổi bật. Đặc biệt, ông đã
thẳng thừng chỉ trích mạnh mẽ các động thái trong chính sách đối ngoại
của Mỹ trên khắp toàn cầu đồng thời ca ngợi vai trò ngày càng tăng của
Nga trên trường quốc tế.
Khi được một học giả của Đức đặt câu hỏi
về việc Nga đã đi sai đường nghiêm trọng nhất ở đâu trong 1,5 thập kỷ
qua, Tổng thống Putin đã không ngại ngần chia sẻ rằng, ông đã quá vội
vàng khi đặt niềm tin vào phương Tây. Ông chủ điện Kremlin cáo buộc
phương Tây đã lợi dụng quan hệ với Moscow để làm lợi cho riêng họ.
"Sai lầm lớn nhất của chúng tôi là chúng
tôi đã tin tưởng các bạn quá nhiều. Các bạn coi niềm tin của chúng tôi
như điểm yếu và các bạn khai thác, lợi dụng nó”, ông Putin cho biết.
“Không may là, sau khi chia cắt di sản
địa chính trị của Liên Xô, các đối tác phương Tây của chúng tôi tự tin
vào sự chính đáng không thể tranh cãi của họ đã tuyên bố là người chiến
thắng trong Chiến tranh Lạnh”, ông Putin phát biểu sau đó so sánh rằng
nhu cầu xuất khẩu nền dân chủ của phương Tây giống với mong muốn mở rộng
chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô trước đây.
Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi vào sự
bấp bênh rất lớn trong những năm qua. Nga ban đầu là một đồng minh của
Mỹ trong suốt những năm tháng chính trị khó khăn, hỗn loạn sau sự sụp đổ
của Liên Xô đầu những năm 1990 và cũng là một đồng minh rất sớm của Mỹ
trong cuộc chiến chống khủng bố sau khi xảy ra loạt trận tấn công khủng
bố kinh hoàng ngày 11/9/2001. Tuy nhiên, Tổng thống Putin kể từ khi dẫn
dắt nước Nga năm 2000 trở đi luôn chỉ trích Mỹ về những nỗ lực nhằm bành
trướng ảnh hưởng ra khắp thế giới. Ông Putin hiện giờ đang đối đầu với
người đồng cấp từng là đồng minh chính trị - ông Donald Trump. Tổng
thống Trump hồi tháng 8 miêu tả mối quan hệ giữa Nga và Mỹ “đang ở mức
thấp nhất từ trước đến nay và đang ở mức thấp đến nguy hiểm”.
"Chúng ta phải lật sang trang mới và
tiến lên phía trước. Mối quan hệ của chúng ta nên được phát triển dựa
trên sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta nên đối xử với nhau như những đối
tác ngang bằng”, ông Putin nhấn mạnh khi đề cập đến quan hệ Nga-Mỹ.
Những khúc mắc, mâu thuẫn có từ thời
chính quyền Tổng thống Barack Obama đã để lại thực trạng là Nga và Mỹ
đang hoài nghi sâu sắc về ý định của nhau. Mỹ liên tục cáo buộc điện
Kremlin can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của họ, dẫn đến việc nước này
tung ra một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Sau đó, cuộc chiến
ngoại giao “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên bùng nổ và chưa có dấu hiệu
kết thúc. Cùng với đó, những động thái tăng cường sự hiện diện quân sự
giữa liên minh phương Tây NATO và Nga cũng diễn ra khắp Châu Âu, đẩy
tình hình khu vực vào trạng thái căng thẳng một cách đáng lo ngại.
Tổng thống Putin hôm 19/10 đã nói, bất
chấp việc Nga có kế hoạch đáp trả các hoạt động triển khai quân sự của
NATO ở gần các đường biên giới của Nga, “mọi thứ vẫn trong tầm kiểm
soát”. Ở Trung Đông, ông Putin cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tìm
cách làm cho môi trường vốn đã bất ổn trở nên ngày càng tồi tệ hơn.
"Thay vì cùng nhau kiểm soát tình hình
và giáng một đòn thực sự vào chủ nghĩa khủng bố, không phải là một cuộc
đấu giả vờ, thì một số đối tác của chúng tôi đang ra sức tìm cách biến
tình hình bất ổn, hỗn loạn trong khu vực thành tình trạng kéo dài mãi
mãi”, ông chủ điện Kremlin đã cáo buộc như vậy.
Kiệt Linh(tổng hợp)
30 cảnh sát Ai Cập thiệt mạng do bị phiến quân phục kích
(HNMO)
– Nguồn tin từ lực lượng an ninh Ai Cập cho biết, ngày 20-10, ít nhất
30 cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với phiến quân khi đang
đột kích nơi trú ẩn của chúng ở phía Tây sa mạc Ai Cập.
Ít nhất 30 cảnh sát đã thiệt mạng do phiến quân phục kích ngày 20-10. Ảnh: Reuters
Các nhà chức trách Ai Cập cho biết, đã theo dõi thông tin về nơi ẩn náu
của 8 đối tượng tình nghi là phiến quân của nhóm Hasm nằm sâu trong sa
mạc. Hasm là nhóm Hồi giáo cực đoan từng nhận trách nhiệm tiến hành
nhiều cuộc tấn công nhằm vào các thẩm phán và cảnh sát tại Sinai năm
ngoái.
Văn phòng An ninh Giza cho biết, đoàn hộ tống gồm 4 xe SUV và một xe của
Bộ Nội vụ đã bị phiến quân phục kích bằng bom, lựu đạn và thiết bị nổ.
Vụ tấn công đã khiến ít nhất 30 cảnh sát thiệt mạng, số người chết có
thể còn tăng lên. Có nguồn tin cho biết, 8 nhân viên an ninh cũng bị
thương trong cuộc đụng độ trong khi một nguồn tin khác khẳng định 4
người bị thương là sĩ quan cảnh sát còn 4 người còn lại là phiến quân.
Reuters dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, nhiều phiến
quân cũng đã thiệt mạng trong cuộc đột kích và lực lượng an ninh đang
truy quét những phần tử còn lại tại khu vực này.
Ai Cập đang phải đối mặt với sự nổi dậy của hai nhóm Hồi giáo cực đoan,
tập trung ở khu vực bán đảo Sinai, trong đó có một nhóm là phiến quân
thân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Từ năm 2013 đến nay, cuộc
chiến chống trả hai nhóm khủng bố đã khiến hàng trăm binh sĩ của lực
lượng an ninh Ai Cập thiệt mạng.
Tiến Đạt
Cô gái gốc Việt xinh đẹp chết thảm bên cạnh bạn trai người Mỹ là ai?
GiadinhNet - Sau gần 3 tháng mất
tích trong một chuyến đi dã ngoại tại công viên quốc gia Joshua Tree,
Rachel Nguyen, một cô gái gốc Việt 20 tuổi được tìm thấy đã chết bên xác
bạn trai gốc Việt.
Ngày 15/10, sau gần 3 tháng tìm kiếm, cảnh sát hạt San Bernardino,
thuộc bang California đã tìm được cô gái trẻ 20 tuổi Rachel Nguyen và
bạn trai Joseph Orbeso 22 tuổi. Cặp đôi đã chết trước khi được tìm thấy.
Được biết, trước đó, Rachel Nguyen và bạn trai bỗng nhiên mất tích
tại khu vực trên vào ngày 28/7 sau khi không làm thủ tục trả phòng tại
Morongo Basin. Gia đình, người thân và bạn bè lo lắng cho cả hai nhưng
phải gần 3 tháng sau, họ mới nhận được thông tin đau xót. Cả hai người
trẻ tuổi đã chết thảm vì không chịu được nắng nóng, vì đói và khát.
Cô gái Rachel đáng yêu ngày nào đã không còn nở nụ cười tươi tắn mà
chết dưới nòng súng của bạn trai vì không chịu đựng được "cái chết từ
từ".
Rachel và bạn trai 22 tuổi đã
mất tích vào ngày 28/7, gia đình cả hai đã phải lên tiếng treo giải
thưởng 10.000 USD cho ai tìm thấy cặp đôi này.
Rachel Nguyen là cô gái gốc
Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Được biết, Rachel sinh sống tại khu
Wesminter thuộc bang California, Mỹ. Năm 2015, Rachel tốt nghiệp trường
Trung học La Quinta, sau đó cô gái trẻ theo đuổi ngành Quản trị kinh
doanh của một trường Đại học tại bang này.
Như nhiều cô gái trẻ sinh ra tại Mỹ, Rachel rất thích tham gia các hoạt động tập thể tại trường học.
Cô là người hướng ngoại nên lúc rảnh rỗi hoặc nghỉ hè, Rachel đều dành thời gian đi du lịch khám phá thế giới bên ngoài.
Rachel tích cực với những hoạt
động cùng bạn bè. Ở bất cứ nơi nào, cô cũng là một hoạt náo viên vui
nhộn và gần gũi khiến bạn bè yêu mến.
Không chỉ ra ngoài du lịch cùng bạn bè, Rachel còn thích được đi chơi cùng chị em trong gia đình.
Đây chính là hình ảnh tươi cười
của Rachel khi cô nhận bằng tốt nghiệp trường Trung học La Quinta. Cái
chết thảm của cô gái trẻ 20 tuổi đã khiến gia đình, người thân và bạn bè
vô cùng đau xót.
Không ai có thể ngờ rằng chỉ
một chuyến dã ngoại nhỏ ngay tại nơi một nơi an toàn như công viên
Joshua Tree mà Rachel Nguyen phải bỏ mạng, đánh mất tuổi trẻ sôi nổi của
mình.
Đỗ Quyên (th)
IS vỡ trận, tháo chạy khỏi mỏ dầu chiến lược Omar: Liên quân Nga-Syria tấn công quyết liệt
Trung Phạm |
3
Bị Quân đội Syria tấn công, IS buộc phải rút lui khỏi các mỏ dầu Omar. Ảnh: South Front
Một số nguồn tin cho biết, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã chiếm
giữ được các mỏ dầu này, tuy nhiên thông tin vẫn chưa được kiểm chứng.
Ngày 20/10, trước đòn tiến công mãnh liệt của Quân đội Chính phủ Syria
(SAA), các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã
buộc phải rút lui khỏi các mỏ dầu chiến lược Omar ở vùng nông thôn phía
Đông Nam tỉnh Deir Ezzor.
South Front dẫn tin từ Tổ chức quan sát
Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, IS đã buộc phải tháo chạy sau khi SAA
chiếm giữ được ngôi làng Dhiban phía Tây mỏ dầu Omar.
Cũng theo
SOHR, các cuộc không kích của Nga nhằm vào các cứ điểm của IS bố trí bên
trong khu mỏ dầu đã đóng vai trò chủ đạo khiến IS phải đi đến quyết
định tháo lui nhưng cũng đã kịp cài lại đây hàng chục thiết bị nổ tự chế
(IED) và mìn.
Một số nhà hoạt động Syria ủng hộ chính phủ cho
biết SAA đã chiếm giữ được các giếng dầu này, tuy nhiên thông tin này
vẫn chưa được xác nhận.
Trong khi đó, các nguồn tin đối lập Syria
tuyên bố Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cũng đang tiến về
các mỏ dầu Omar và hiện chỉ còn cách nơi này khoảng 8 km.
Do quy
mô rộng lớn của các mỏ dầu tại đây, SDF có thể sẽ chiếm giữ được một
phần ngay cả khi SAA khống chế được các cơ sở dầu lửa chính.
Nếu
SAA chiếm giữ được các mỏ dầu Omar, căng thẳng giữa lực lượng này và SDF
nhiều khả năng sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, mối quan hệ tồi tệ giữa SAA và
SDF chắc chắn sẽ là một trong những vấn đề chính yếu cần giải quyết thời
kỳ hậu IS.
Quân đội Iraq giành lại khu vực cuối cùng của tỉnh Kirkuk
Đình Nam |
0
Xe cảnh sát Iraq ở Kirkuk. (Ảnh: Reuters)
Ngày 20/10, các lực lượng vũ trang chính phủ nước này đã giành lại
quyền kiểm soát Altun Kupri, quận cuối cùng tại tỉnh Kirkuk.
Kirkuklà một tỉnh giàu tài nguyên dầu mỏ do các tay súng người Kurd Peshmerga chiếm đóng.
Quận
Altun Kupri nằm dọc theo con đường phân chia thành phố Kirkuk thuộc
tỉnh cùng tên và Erbil - thủ phủ khu vực tự trị của người Kurd tại miền
Bắc Iraq.
Các đơn vị tham gia bao gồm lực lượng chống khủng bố,
quân đội và cảnh sát liên bang Iraq đã tiến về Altun Kupri trong sáng
20/10. Sau 3 giờ giao tranh, các tay súng Peshmerga của người Kurd đã
rút khỏi quận cuối cùng này. Hiện chưa có bất kỳ thống kê nào về con số
thương vong trong trận giao tranh trên.
Mâu thuẫn giữa Chính phủ Iraq và chính quyền khu tự trị của người Kurd đã kéo dài nhiều năm qua.
Căng
thẳng leo thang sau khi chính quyền khu tự trị người Kurd ngày 25/9
tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực này bất chấp sự
phản đối của chính quyền trung ương Iraq và một số quốc gia trong khu
vực.
Chính quyền trung ương Iraq tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân là
vi hiến, đồng thời áp đặt một số biện pháp trừng phạt, bao gồm cấm mọi
chuyến bay quốc tế đến các sân bay của người Kurd kể từ ngày 30/9, đồng
thời hối thúc các quốc gia có biên giới với vùng lãnh thổ này như Iran
và Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới và ngừng giao thương với vùng tự trị
này./.
Lần đầu tiên, một cuộc tỉ thí giữa hai đại robot do các công ty Mỹ và Nhật chế tạo diễn ra.
Theo
ABC News ngày 19/10, cuộc "so găng" diễn ra giữa robot khổng lồ Kurata
của công ty Suidobashi (Nhật Bản) và robot Eagle Prime của hãng robot Mỹ
MegaBots và được phát trực tuyến trên dịch vụ stream game trực tuyến
Twitch.
Ở vòng đấu đầu tiên, chỉ với một cú đấm, Kurata đã đánh bại dễ dàng robot Iron Glory, một robot cũ hơn của Megabots, chỉ trong vòng 10 giây.
Tuy nhiên trong trận đấu chính giữa robot Kurata và robot mới Eagle Prime của MegaBots, phần thắng cuối cùng đã thuộc về nhóm kỹ sư công nghệ Mỹ.
Theo trang Newatlas, robot Kurata có kích thước nhỏ hơn, nhẹ hơn so với robot của MegaBots và cũng có động cơ hoạt động nhỏ hơn nhiều, chỉ với 87 mã lực. Tuy nhiên Kuratas nhanh hơn nhiều.
Robot Eagle Prime - Ảnh: REUTERS
Hai
năm trước, MegaBots từng thách thức công ty Suidobashi về một trận tỉ
thí giữa hai đại robot của họ. Suidobashi chấp nhận nhưng kèm thêm điều
kiện: một phần của cuộc so găng đó sẽ phải là cuộc loạn đả xáp lá cà
giữa hai robot.
Để
chuẩn bị cho cuộc này, MegaBots đã tổ chức vận động gây quỹ nâng cấp
robto MK.II của họ. Từ gần 8.000 người ủng hộ, công ty này đã nhận được
khoảng 554.600 USD.
Tháng 8 năm nay, MegaBots chính thức công bố robot Eagle Prime nặng 12 tấn, cao 4,87m có thể có 2 người điều khiển ngồi trong.
Động cơ hoạt động của robot Eagle Prime là V8 LS3 430 mã lực, có giá 2,5 triệu USD, theo MegaBots.
Robot Kurata - Ảnh chụp từ clip
Trong khi đó theo PC Mag, robot Kurata của Suidobashi nặng 6,5 tấn, cao khoảng 3,96m.
Hai
năm trước, khi nhận được lời thách đấu đầu tiên từ MegaBots, CEO kiêm
nhà sáng lập công ty Suidobashi của Nhật Bản, ông Kogoro Kurata, đã nói
nhóm của ông không thể để cho nước khác thắng cuộc vì các đại robot là
một phần của văn hóa Nhật Bản.
Nhóm
kỹ sư của MegaBots hy vọng trong tương lai sẽ có một liên đoàn thi đấu
chính thức dành cho robot sau trận đấu đầu tiên của họ với robot Nhật
Bản.
Nhà
sáng lập công ty MegaBots, ông Brinkley Warren, từng nói ông hy vọng
cuộc tỉ thí giữa hai đại robot của Mỹ và Nhật sẽ mở đường cho việc một
liên đoàn thi đấu robot như vậy, đồng thời hình thành một môn thể thao
robot có giá trị tỉ USD.
Thạc sĩ Vật lý hồi sinh nghề cổ bị thất truyền thời vua Tự Đức
Đam mê với những sản phẩm trang trí ở hoàng cung
triều Nguyễn, anh Đỗ Hữu Triết đã tìm cách khôi phục nghề pháp lam bị
thất truyền.
Sáng cuối thu, trong ngôi nhà rộng 200 m2 trên đường Chi Lăng (phường
Phú Cát, TP Huế, Thừa Thiên Huế), anh Đỗ Hữu Triết và cộng sự tập trung
cho ra mẻ sản phẩm pháp lam mới - những chiếc bông tai bằng bạc tráng men. Sản phẩm hoàn thiện được anh mang đến gian trưng bày ở phía trước.
Anh Triết với các sản phẩm pháp lam. Ảnh: Võ Thạnh.
Năm 1996, sau khi tốt nghiệp ngành Vật lý, Đại học Tổng hợp Khoa học Huế, anh Triết (45 tuổi) về
làm việc tại Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. Được tiếp xúc với các
mẫu trang trí của dòng pháp lam ở Đại nội, lăng tẩm vua triều Nguyễn,
anh Triết bị cuốn hút bởi hình vẽ trang trí bắt mắt.
Theo anh Triết, nhìn vào sản phẩm pháp lam, nhiều người nhầm tưởng là gốm sứ hoặc thủy tinh. Thực ra pháp lam là kỹ thuật tráng men trên kim loại, thường là đồng. Nghề
này phát triển rực rỡ vào thế kỷ 13-18, xuất hiện ở Huế từ thời vua
Minh Mạng (trị vị 1820-1841) với dòng họa pháp lam, tức là vẽ trực tiếp
lên sản phẩm.
Vua Minh Mạng đã cử người sang Trung Quốc học nghề. Triều Nguyễn
sau đó thành lập Pháp lam tượng cục thuộc Bộ Công, xưởng chuyên chế các
tác phẩm pháp lam cho hoàng cung. Sau này do chiến tranh và kinh tế khó
khăn, nghề làm pháp lam ở Huế thất truyền từ thời vua Tự Đức (trị vì
1847-1883).
Các sản phẩm pháp lam do xưởng anh Triết sản xuất. Ảnh: Võ Thạnh.
Làm việc tại phòng hóa nghiệm chuyên nghiên cứu các vật liệu cổ
của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế do UNESCO tài trợ, anh Triết tìm
cách khôi phục công nghệ làm pháp lam đã thất truyền. Sau gần 10 năm tìm tòi nghiên cứu, năm 2005, anh làm luận án thạc sĩ với đề tài "Phục dựng pháp lam Huế".
Đề tài được đánh giá cao khi mở ra tiềm năng phục hồi các công trình di tích có sử dụng nghệ thuật trang trí pháp lam. Anh Triết sau đó đã lập xưởng phục chế nhằm hồi sinh nghề pháp lam Huế. Nhiều lần thất bại, cuối cùng anh và cộng sự đã cho ra đời những sản phẩm đầu tiên.
Anh Triết tập hợp những nghệ nhân, họa sĩ về xưởng của mình làm
việc. Những sản phẩm pháp lam trên gốm, trên đồng dùng để trang trí lần
lượt ra đời.
Nữ trang pháp lam. Ảnh: Võ Thạnh.
Với mục tiêu đưa pháp lam Huế khỏi giới hạn của việc trùng tu di
tích đến gần với người dân và du khách, gần đây anh Triết sản xuất trang
sức bằng bạc tráng men pháp lam, tranh pháp lam.
Để có một sản phẩm pháp lam phải trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên là
tạo dáng mẫu đồng, rồi tráng men lên và đưa vào lò nung. Sau đó, người
thợ mang mẫu vật ra vẽ trang trí rồi lại đưa vào lò nung. Ngoài sản phẩm
tráng men trên đồng, anh Triết bắt đầu làm mẫu tráng men trên bạc,
vàng.
Trước đó năm 2013, anh và các họa sĩ của công ty làm hai cây đèn
pháp lam với kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng tặng thành phố Huế. Hiện hai
cây đèn được đặt tại công viên Tứ Tượng.
Giải Nobel Vật lý năm nay được trao cho Rainer
Weiss, Barry C. Barish và Kip S. Thorne cho những “đóng góp mang tính
quyết định cho Trạm quan sát sóng hấp dẫn bằng Giao thoa kế laser –
LIGO”. Hơn một năm trước, nhân dịp LIGO lần đầu tiên dò được sóng hấp
dẫn phát ra từ sự sáp nhập của hai hố đen có kích thước hẹp, tôi đã bình
luận về vai trò của lực hấp dẫn đối với vật lý hiện đại nên ở bài viết
này tôi chỉ bổ sung một vài ý kiến nhằm làm sáng tỏ thêm vấn đề.
Cấu tạo của Giao thoa kế Laser - LIGO
Công cuộc tìm kiếm sóng hấp dẫn đã bắt
đầu cách đây nửa thế kỷ. Người ta không hề hoài nghi sự tồn tại của
chúng, nhưng việc dò tìm ra chúng là cả một thách thức đã thôi thúc các
nhà vật lý đầu tư rất nhiều tâm huyết.
Cách thức vận chuyển lực hấp dẫn trong
không gian luôn là một câu hỏi lớn trong tâm trí những nhà vật lý nhiều
thế hệ; ba thế kỷ trước đây khi Newton được đề nghị phát biểu về chủ đề
này, ông đã lảng tránh nó khi nói rằng không thể dựng lên những giả
thuyết không có căn cứ (hypotheses non fingo). Cuối thế kỷ XIX, sau khi
Hertz phát hiện ra sóng điện từ (1887), một số nhà vật lý đã suy đoán về
sự tồn tại của sóng hấp dẫn, như Heaviside (1893), Lorentz (1900) và
Poincaré (1905). Nhưng chính xác mới chỉ một thế kỷ trước, Einstein đã
đưa ra khái niệm về sóng hấp dẫn trong khuôn khổ thuyết tương đối rộng;
tuy nhiên, suốt nửa đầu thế kỷ 20 đã tồn tại những mối nghi ngờ về “tính
thực tế” của sóng hấp dẫn: liệu chúng mang theo năng lượng hay đơn giản
chỉ là những “giả lập” toán học. Chỉ tới năm 1957, vấn đề mới được hoàn
toàn giải quyết, đặc biệt nhờ công của Feynman; sau đó những tiến bộ
trong hiểu biết của chúng ta về vật lý hiện đại đã giải phóng những nghi
hoặc ban đầu.
Khi không ai nghi ngờ sự tồn tại của
sóng hấp dẫn nữa, vấn đề được quan tâm tiếp theo là tìm cách phát hiện
ra chúng. Joseph Weber là người đầu tiên dành nhiều tâm huyết theo đuổi
mục tiêu này. Là một sĩ quan hải quân trong Thế chiến II, một kỹ sư điện
tử xuất sắc, ông cũng đồng thời là một nhạc công và có những đóng góp
thiết yếu cho sự phát triển của laser. Các máy dò đầu tiên của ông gồm
những xilanh bằng nhôm dài 2m, đường kính 1m, dò được những dao động mà
ông nghĩ đó là sóng hấp dẫn với tần suất một lần mỗi ngày; điều này nếu
đúng thì vũ trụ sẽ chuyển hóa toàn bộ năng lượng của nó sang dạng hạt
graviton trong khoảng 50 triệu năm, như Dick Garwin nhận xét. Weber mất
năm 2000 trong lúc những tuyên bố của ông về việc tìm ra sóng hấp dẫn
được chứng minh là sai bởi một loạt những thí nghiệm khác, di sản của
ông là khởi nguồn cho một hướng nghiên cứu mà nhiều người sau đó đã thất
bại trong vô vọng. Tôi vẫn nhớ đã tham dự các Ủy ban cố vấn khoa học
trong thập niên 1980, khi hai dự án (cho các trạm thăm dò hiện tại) LIGO
và VIRGO đề nghị xin tài trợ: giới vật lý hạt và vật lý thiên văn đều
tuyên bố đó không phải việc của họ, và cùng tìm cách chuyển gánh nặng về
phía nhau.
Sau những máy dò đầu tiên của Weber, các
ăng-ten liên tục được cải tiến, ngày càng tinh xảo và nhạy hơn, được
xây dựng và vận hành khắp nơi trên thế giới. Còn nhớ năm 1972, khi còn
là điều phối viên PS, tôi đã tham gia trong một hoạt động như vậy. Điều
phối viên PS (PS là viết tắt của synchrotron proton - thiết bị gia tốc
đồng bộ hạt nhân, nhiệm vụ được giao cho các nhà vật lý thực nghiệm
trong một năm) hoạt động như cầu nối giữa người phụ trách hoạt động của
máy gia tốc với những người sử dụng.
Khi ấy, Edoardo Amaldi và những đồng
nghiệp người Ý đã mang một ăng-ten đến CERN nơi helium lỏng có sẵn để sử
dụng chất làm lạnh sâu (cryogeny); và vì họ không có sẵn người ở CERN
để theo dõi, nhiệm vụ của tôi khi đó đơn giản chỉ là đảm bảo rằng helium
Dewar sẽ không hết. Nhớ lại thời kỳ ấy, có thể chúng ta sẽ ngạc nhiên
bởi sự trung thực vô tư của những người đi tiên phong, khi đó độ nhạy
của những ăng-ten đầu tiên kém xa so với yêu cầu cần thiết mà phải 50
năm sau mới có thể đạt được. Việc đánh giá về thành tựu của tiến bộ kỹ
thuật này sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ của bài viết1, ở đây
chúng ta chỉ cần lưu ý rằng việc phát hiện những chuyển động ở cấp độ
hạt nhân, chứ không phải ở quy mô nguyên tử: sự kiện LIGO phát hiện các
chuyển động nhỏ hơn 1% đường kính proton.
Việc phát hiện ra sóng hấp dẫn không tới
một cách đột ngột, nó là phần thưởng sau những nỗ lực sáng tạo và bền
bỉ trong suốt 50 năm, và là một thành công lớn của vật lý thực nghiệm
hiện đại. Đây là một chương trong vật lý đương đại mà cộng đồng khoa học
có thể tự hào, trong đó chứa đựng nhiều ví dụ về các thành tựu xuất
sắc. Quy định không trao giải cho quá ba người đủ điều kiện hàng năm
khiến việc lựa chọn luôn luôn rất khó khăn, thậm chí bất khả thi trong
một vài trường hợp, chẳng hạn như việc tìm ra hạt quark top và Higgs
boson. Với sóng hấp dẫn, đã có hơn 1200 nhà khoa học trên khắp thế giới
tham gia dự án Hợp tác khoa học LIGO.
Dẫu vậy, lựa chọn trao giải năm nay vinh
danh những con người đầy tài năng mà chúng ta có thể tự hào, là tấm
gương cho thế hệ trẻ, và đó cũng chính là lợi ích của giải thưởng Nobel.
Chúng tôi chắc chắn sẽ rất tự hào treo ảnh những người đoạt giải năm
nay trên tường ở phòng làm việc tại Bộ môn Vật lý Thiên văn - Trung tâm
Vũ trụ Việt Nam (VAST), bên cạnh 19 người nhận giải trước đó. Rainer
Weiss đã tham gia nghiên cứu về sóng hấp dẫn ngay từ những ngày đầu, và
là người thúc đẩy sự phổ biến của kỹ thuật giao thoa kế, đã được chứng
tỏ rất thành công. Ông cũng đóng góp vào những nghiên cứu đầu tiên với
COBE. Kip Thorne - một nhà lý thuyết, bậc thầy trong lĩnh vực này; là
một sinh viên của John Archibald Wheeler, ông đã bắt đầu quan tâm tới
thuyết tương đối rộng từ rất sớm và giữ liên hệ gần gũi với các nhà thực
nghiệm, đóng vai trò then chốt trong việc làm sáng tỏ những vấn đề phức
tạp của lý thuyết và tham vấn trong việc thiết kế và tận dụng máy dò
LIGO. Barry Barish dành phần lớn sự nghiệp của mình cho vật lý hạt, đã
có nhiều đóng góp cho các thí nghiệm hạt neutrino để tìm kiếm các dòng
trung tính và trải qua những thí nghiệm tìm kiếm các hạt và những khả
năng bên ngoài; ông đã gia nhập dự án LIGO ngay từ những ngày đầu, giữa
những năm 1990, nơi mà ông phát huy tối đa các kinh nghiệm của mình
trong vai trò một nhà lãnh đạo xuất sắc.
Hiện nay, lĩnh vực này đang phát triển
và đạt nhiều tiến bộ, với các ăng-ten ngày càng nhạy cùng sự ra đời của
nhiều máy thăm dò mới, không chỉ VIGRO và LIGO còn có KAGRA (Nhật Bản),
và vài năm nữa sẽ là LISA trong không gian. Một ví dụ ngoạn mục mà chúng
ta vừa chứng kiến cách đây ít ngày là khi chúng ta biết được rằng sự
sát nhập của hai sao neutron quan sát được bởi LIGO và Virgo nhưng đồng
thời cũng được phát hiện trong không gian bởi kính thiên văn HUBBLE,
Phòng thí nghiệm vũ trụ quốc tế tia Gamma INTEGRAL và nhiều thiết bị
khác2. Không còn nghi ngờ gì nữa, những bước tiến này đang mở
ra một cánh cửa mới về vật lý thiên văn, giúp chúng ta hiểu biết rõ hơn
về các hố đen và sao Neutron trong vũ trụ. Còn chưa rõ liệu chúng có
thể chạm tới Big Bang từ những ngày đầu, và cũng không rõ còn bao nhiêu
điều cần phải làm sáng tỏ trong hiểu biết của chúng ta về sự hấp dẫn.
Hiện nay, minh chứng rõ nhất cho tính đúng đắn của Thuyết tương đối là
phát hiện của Hulse và Taylor về sự suy tàn của một quỹ đạo nhị phân của
sao ẩn pulsar do sự phát xạ sóng hấp dẫn nhưng độ chính xác của việc
xác minh lý thuyết này còn khá thấp so với những gì chúng ta đã làm được
với thuyết tương đối đặc biệt và vật lý nguyên tử.
Thật vậy, chúng ta biết rằng cặp đôi
Thuyết lượng tử - Thuyết tương đối tổng hợp không còn đứng vững khi
chúng ta tiếp cận dựa trên thang đo Planck, đây có thể coi là một trong
những vấn đề cần giải mã của vật lý đương đại. Trong nửa thế kỷ, cách
tiếp cận của chúng ta về vấn đề này là Lý thuyết siêu dây (Superstring
Theory), bao gồm bổ sung thêm những chiều không gian cong. Mặc dù đã có
những bước tiến ngoạn mục, dẫn tới khái niệm thuyết M (M-theory), tuy
nhiên vẫn chưa làm thỏa mãn nhiều người. Cụ thể, chúng ta vẫn chưa hiểu
rõ sự không thống nhất giữa hấp dẫn và vật lý lượng tử, điều này, gần
đây đã khiến một số nhà lý thuyết thử xem xét lại vấn đề dưới cách tiếp
cận mới, như bằng cách tìm hiểu hành vi của một lỗ đen ở quy mô lượng tử
và phát triển những ý tưởng mới mẻ như “emergent gravity”.Tuy nhiên,
câu chuyện này nằm ngoài khuôn khổ bài viết, có thể sẽ được bàn kỹ hơn ở
một bài khác trong tương lai.
* * *
Câu hỏi đặt ra cho Việt Nam là khi nào chúng ta mới thức tỉnh trước thực
tiễn của vật lý hiện đại? Có đáng buồn không khi chứng kiến vật lý
thiên văn, có lẽ là lĩnh vực sôi động nhất trong vật lý hiện đại, phần
lớn bị bỏ quên ở các trường đại học Việt Nam? Gần đây, một nhà thiên văn
học trẻ Việt Nam đề nghị đưa lĩnh vực này vào ít nhất một chương trình
đào tạo tiến sỹ ở Việt Nam nhưng đề xuất ấy đã bị bác bỏ. Ngày nay,
những sinh viên cao học hay tiến sĩ của chúng tôi, đã phải làm việc núp
bóng dưới những chuyên ngành như “vật lý nguyên tử” hay “vật lý hạt
nhân”, như thể “vật lý thiên văn” là một từ bị cấm kỵ không được phép
phát âm. Lập luận người ta đưa ra để phản bác đề xuất nói trên là không
có đủ nhà thiên văn học ở đất nước này. Năm 1944, khi Võ Nguyên Giáp
được bổ nhiệm là người đứng đầu Quân đội Giải phóng Việt Nam, ông không
hề có kinh nghiệm quân sự và quân đội trước đó cũng không tồn tại. Chúng
ta sống ở một xứ sở mà sự can đảm, lòng quyết tâm và sự táo bạo đã viết
nên những trang sử vinh quang nhất của cả dân tộc. Vậy tại sao hôm nay,
sự bảo thủ và những quan điểm chống lại đổi mới có thể chiếm ưu thế?
Tại sao chúng ta vẫn hành xử theo cách như thể muốn ngăn cản tiến bộ?
Thế Hải dịch Thanh Xuân hiệu đính
--------- 1 Xem bình luận của Aguiar tại: https://arxiv.org/pdf/1009.1138v1.pdf 2 Được chỉnh sửa theo yêu cầu của Pierre Darriulat, khác với phiên bản trên báo in ra ngày 20/10/2017
Sau mùa trao giải Nobel 2017, ông Göran
Hansson - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Quỹ Nobel - cho biết mặc dù
Hội đồng Nobel rất tự hào về các nhà khoa học đoạt giải năm nay, nhưng
cũng cảm thấy thất vọng khi không có phụ nữ nào chiến thắng.
Trong hy vọng của ông, tình trạng vắng bóng nữ giới trên “lễ đài” khoa học này sẽ được cải thiện sau 5-10 năm nữa.
Chỉ 5% số giải Nobel dành cho nữ
Lần
gần đây nhất một phụ nữ đoạt giải Nobel về khoa học là năm 2015, khi Tu
Youyou được tôn vinh vì những khám phá có giá trị lớn đối với việc điều
trị sốt rét. Còn lần gần đây nhất một nhà khoa học nữ giành giải Nobel về Vật lý là 54 năm trước. Các mùa giải Nobel vắng bóng phụ nữ là điều thường thấy, bất chấp thực tế cống hiến
của nữ giới cho khoa học tăng mạnh trong thời gian qua.
Theo
thống kê của Viện Hàn lâm Thụy Điển, kể từ khi giải được trao năm 1901,
chỉ có 49 phụ nữ đoạt giải trong tổng số 923 giải thưởng, tương đương
5%.
Vì sao phụ nữ chiếm một nửa thế giới nhưng số nhà khoa học nữ được tôn vinh lại khá hiếm hoi?
Tờ
Guardian (Anh) nêu ra một số nguyên nhân, đầu tiên là cách tiếp cận
thận trọng của hội đồng Nobel. Thay vì làm đúng di chúc của Alfred Nobel
là trao giải cho những phát minh, sáng chế “trong năm trước đó”, các
nhà khoa học thường chỉ được trao giải cho những công trình từ thập kỷ
trước. Điều đó có nghĩa những nhà khoa học trẻ đang hoạt động - mà một
tỷ lệ lớn trong số đó là phụ nữ - đã bị bỏ qua.
Marie Curie - một nhà khoa học nữ hiếm hoi đoạt giải Nobel. Ảnh: Speed Museum
Có
thể dễ dàng nhận thấy điều này qua thực tế là tuổi trung bình của người
nhận giải Nobel tăng đều đặn. Nếu như trong giai đoạn 1931-1940, tuổi
trung bình của các nhà khoa học đoạt giải vật lý là 41 thì trong thập kỷ
này, con số là 68.
Việc chậm tôn vinh các công
trình mới và quy định không trao giải Nobel cho người đã khuất khiến
nhiều nhà khoa học nữ mất cơ hội. Điển hình là Vera Rubin - một trong
những người đã đưa ra bằng chứng thuyết phục đầu tiên cho sự tồn tại của
vật chất tối vào những năm 1970. Bà Rubin chết vào năm 2016, trước khi
Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) giải mã được bí ẩn của vật
chất tối.
Một nguyên nhân nữa là giải Nobel không
thuần túy nhằm mục đích công nhận các nhà khoa học xuất sắc. “Các giải
này được chọn bởi một nhóm người. Sự lựa chọn luôn chủ quan, luôn có
tính chính trị; quá trình đề cử vẫn bị che giấu trong vòng bí mật nên
không có gì đảm bảo tránh thiên vị và vận động hành lang” - tờ Guardian
nhận định.
Ví dụ, quyết định trao giải Nobel Y
học 2017 cho 3 nhà khoa học Mỹ Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và
Michael W. Young được xem như lời chỉ trích tinh tế đối với chính quyền
Mỹ hiện thời, do chính phủ của Tổng thống Donal Trump vừa quyết định cắt
giảm phần lớn kinh phí dành cho khoa học cơ bản.
Giải
thưởng Nobel năm nay đánh dấu những thành tựu khoa học không thể tin
được, có khả năng truyền cảm hứng cho một thế hệ nhà khoa học mới, bất
kể giới tính hay chủng tộc. Tuy nhiên, môtíp cũ kỹ vẫn hiện hữu: Những
người đàn ông da trắng tiếp tục trở thành týp người hùng duy nhất trong
khoa học.
Hội đồng Nobel nói gì?
Được
hỏi tại sao phụ nữ ít đoạt được giải thưởng Nobel dù đóng góp của họ
cho khoa học hiện rất lớn, ông Göran Hansson nói: “Một phần nguyên nhân
là chúng ta chưa thể kịp thời xác định các khám phá mới. Chúng tôi phải
đợi cho đến lúc chúng được xác minh và xác nhận, trước khi có thể trao
giải. Thêm nữa, cách đây 20-30 năm, số nhà khoa học nữ ít hơn bây giờ
rất nhiều”.
Theo ông Hansson, Quỹ Nobel đang
thực hiện nhiều biện pháp để tìm ra và trao giải cho các nhà khoa học nữ
xứng đáng: “Chúng tôi và các tổ chức trao giải khác đã áp dụng nhiều
biện pháp. Nếu bạn nhìn vào các hội đồng Nobel sẽ thấy có những phụ nữ
đứng đầu 3 trong số 6 hội đồng. Các nhà khoa học nữ hiện diện ở tất cả
các hội đồng. Vì vậy, tôi không nghĩ có bất kỳ sự thiên vị nào liên quan
đến giới tính. Các hội đồng đã mời và nỗ lực đặc biệt để xác định các
nhà khoa học nữ đề cử giải thưởng. Nhưng điều đó mới chỉ được bắt đầu
trong năm nay bởi nỗi lo ngại rằng chúng tôi có thể không nhận được đủ
đề cử cho các nhà khoa học nữ”.
Phó Chủ tịch
Hội đồng quản trị của Quỹ Nobel cũng chia sẻ: “Tôi tin rằng có rất nhiều
phụ nữ xứng đáng được xem xét cho giải Nobel. Do đó, chúng tôi đã bắt
đầu xác định các nhà khoa học nữ hàng đầu và mời họ đề cử. Bắt đầu từ
năm sau, chúng tôi sẽ chỉ ra trong lời mời của mình để đề cử các nhà
khoa học nữ và xem xét sự đa dạng về sắc tộc, địa lý. Chúng ta sẽ có một
cuộc hội thảo về vấn đề này vào mùa đông tới với các hội đồng giải
thưởng khác nhau. Điều đó cho thấy chúng tôi đang quan tâm và thực hiện
các biện pháp giải quyết vấn đề này”.
Ông Göran Hansson cũng bày tỏ hy vọng trong 5 hoặc 10 năm tới, mọi chuyện sẽ có sự thay đổi đáng kể.
Lê Ngọc (Theo Guardian, Quartz)
Báo Mỹ: 10 điều dư luận ít biết về Kim Jong Un
21/10/2017, 12:44
(GMT+7)
Kim Jong Un là nhà lãnh đạo thế hệ thứ ba của Triều Tiên, nhưng đến nay
vẫn còn nhiều điều ít biết về vị chính khách trẻ tuổi này...
Trong đó có 10 điều dưới đây, trang tin Usnews.com (UNC) của Mỹ vừa cập nhật.
Kim Jong Un (ảnh chụp ngày 22/2/2017 do hãng thông tấn KCNA, Hàn Quốc công bố)
1. Hiện vẫn còn nhiều tranh luận về nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim
Jong Un. Năm 2016, Bộ Tài chính Mỹ có xác nhận ngày sinh của Kim Jong Un
là 8 tháng 1 năm 1984. Trong khi đó các nguồn khác lại cho biết ông
sinh vào ngày đó nhưng lại là năm 1983. Mẹ của Kim Jong Un là Ko Yong
Hui và cha là Kim Jong Il, cựu lãnh đạo của Triều Tiên, người trị vì đất
nước này từ năm 1994 cho đến khi ông qua đời năm 2011.
2. Cha ông có 7 người con, 4 con gái và 3 con trai, Kim Jong Un là con thứ ba.
3. Người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un, Kim Jong Nam, ban đầu dự
định sẽ là người kế nhiệm cha nhưng sau bị thay đổi, bị đầu độc và bị
giết hại hồig tháng 2 năm 2017.
4. Khi còn nhỏ, Kim Jong Un từng theo học tại trường công lập
Liebefeld-Steinhölzli Schule của Thụy Sĩ trong 2 năm với cái tên Pak Un.
Người ta đồn rằng, Kim Jong Un đã đột ngột rời khỏi trường này năm 17
tuổi.
5. Trong khi học tại Thụy Sĩ, Kim Jong Un có điểm số không tốt trong
các môn khoa học tự nhiên và nhưng âm nhạc và nghiên cứu kỹ thuật lại
đạt điểm cao.
6. Về sở thích ẩm thực, Kim Jong Un rất khoái món pho mát và nghiện
thuốc lá nặng, điều nàylà nguyên nhân làm cho sức khoẻ, đặc biệt là
trọng lượng cơ thể không tốt.
7. Kim Jong Un rất mê môn bóng rổ Mỹ và khi còn nhỏ, từng là fan hâm mộ
của Michael Jordan. Kim Jong Un cũng có mối quan hệ gần gũi với cầu thủ
Dennis Rodman đã nghỉ hưu của Hiệp hội bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA), người
này đã từng đến thăm Kim ở Bắc Triều Tiên nhiều lần.
8. Kim Jong Un có hai bằng cử nhân, một bằng vật lý của trường Đại học
Kim il Sung, và một là bằng sĩ quan quân đội của Đại học Quân sự Kim
Nhật Thành.
9. Kim Jong Un kết hôn với Ri Sol Ju năm 2009 và năm 2012 cặp vợ chồng
này con gái tên là Ju Ae. Tình báo Hàn Quốc cho hay vợ Kim Jong Un là
Hyon Song-wol, trước đây là một ca sĩ của Nhạc đoàn điện tử Pochonbo,
một ban nhạc nổi tiếng của Bắc Triều Tiên. Cũng có nguồn tin cho rằng
Kim Jong Un có trên 1 đứa con.
10. Kim Jong Un được cho là đã triệt hạ tới hơn 300 người kể từ khi lên
nắm quyền năm 2011, trong đó có ít nhất 140 quan chức cấp cao. Riêng
người chú Jang Song Thaek đã bị bắt và bị hành quyết vì tội phản bội vào
năm 2013.
Kim Jong Un và vợ Ri Sol Ju
KIM HÙNG
(Theo Usnews.com-10/2017)
Top 5 series phim truyền hình hay nhất thập kỷ theo bình chọn của người dùng Rotten Tomatoes
Theo xu hướng của khán giả hiện nay, việc ghé qua
trang phê bình chấm điểm điện ảnh Mỹ Rotten Tomatoes để "kiểm tra" đã
trở thành một thói quen trước khi ra rạp xem bất kỳ một bộ phim nào.
Thậm chí từ trước khi phim ra mắt, người người nhà nhà mọt phim đều nghe
ngóng từng chút một bảng xếp hạng phần trăm để xem các nhà phê bình
đánh giá bộ phim "tươi" hay "thối".
Điều
đó thể hiện rằng khán giả đại chúng đánh giá rất cao vai trò của Rotten
Tomatoes trong việc làm nguồn tham khảo đáng tin cậy về chất lượng của
những bộ phim. Mới đây, trang web này đã mở cuộc bình chọn tổng hợp ý
kiến khán giả về TV series hay nhất trong 2 thập kỷ qua. Đây có thể coi
như là sự "đáp lễ" của "cà chua thối" sau tất cả những tín nhiệm mà khán
giả giành cho họ. Top 10 của danh sách bao gồm những cái tên sau:
1. Game of Thrones
2. Breaking Bad
3. The Big Bang Theory
4. Friends
5. Seinfeld
6. Law & Order
7. Downton Abbey
8. The West Wing
9. Doctor Who
10. Buffy the vampire slayer
Nhân
đây, người viết xin phép được giới thiệu lại với bạn đọc về 5 cái tên
đứng đầu trong danh sách mà có lẽ là ai cũng nên bỏ thời gian ra để
thưởng thức. 5. Seinfeld (1987-1997)
Seinfeld là
series sitcom dài tập được sáng tạo bởi Jerry Seinfeld, người được coi
là một trong những danh hài thành công nhất mọi thời đại. Ông vừa là tác
giả kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính và cũng là...
nhân vật chính luôn. Nội dung của bộ phim cũng như bao loạt phim khác
của thể loại sitcom.
Với
bố cục hẹp, các tình huống đặt trong phạm vi nhỏ và cố định, nội dung
xoáy sâu vào các tình tiết đời thường giản dị. Các nhân vật thì thường
hành xử và nói chuyện quái đản, có phần ngớ ngẩn và trào phúng.
Seinfeld
gây sốt chủ yếu nhờ khiếu hài hước đặc biệt của Jerry được ông rèn
luyện bởi quá trình sáng tạo không ngừng mỗi ngày và những mẩu chuyện
gần gũi mang bản sắc đặc trưng của thành phố New York. Bởi vậy, các tình
tiết trong phim đều rất dễ để khiến người xem liên tưởng đến cuộc sống
bên ngoài của mình, đặc biệt là các khán giả đang sống ở New York.
Đã
nhiều năm trôi qua kể từ khi bộ phim kết thúc nhưng Seinfeld vẫn được
nhớ đến là một bộ phim đem lại những tràng cười vô tư, sảng khoái cho
khán giả, giải thoát họ khỏi nhịp sống tấp nập, vồn vã của thành phố có
biệt danh là quả táo lớn. 4. Friends
Lại tiếp tục là
một bộ phim sitcom khác lấy bối cảnh ở thành phố New York. Bộ phim kể
những câu chuyện tưởng chừng như hết sức đơn giản xoay quanh cuộc sống
và sự nghiệp của một nhóm 6 người bạn thân. Tuy nhiên, bằng một cách nào
đó, Friends lại tạo ra một sức hút không tưởng đối với khán giả và thu
hút người xem cho đến những tập cuối cùng của mùa phim thứ 10.
Khác
với Seinfeld, Friends không hướng đến bối cảnh là thành phố New York mà
đi vào khai thác triệt đệ mối quan hệ giữa 6 nhân vật ở Mahattan:
Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Joey Tribbiani, Chandler Bing
và Phoebe Buffay. Mỗi người đều có một cá tính riêng biệt nhưng bằng
cách nào đó, họ tìm được mối gắn kết chung với nhau và trở nên gắn bó
thân thiết hơn theo thời gian.
Trong
suốt 10 năm, nhóm bạn nhìn vẻ ngoài hầu như chả có gì nổi bật này cùng
nhau đối mặt và trải qua biết bao khó khăn, xung đột lớn nhỏ, những cuộc
tình lãng mạn, nụ cười và nước mắt. Nhưng trên cuộc hành trình đó, họ
cũng nhận ra được những bài học lớn và hiểu được thế nào là giá trị của
tình bạn. 3. The Big Bang Theory (2007 - hiện nay)
Vị
trí thứ 3 vẫn tiếp tục là một bộ phim sitcom. Leonard Hofstadter và
Sheldon Cooper là 2 nhà vật lý học công tác tại phòng thí nhiệm Cal Tech
ở Pasadena, bang California. Khi đến với phòng thí nhiệm, họ vừa là
đồng nghiệp, vừa là bạn thân và bạn cùng phòng. Tuy nhiên, mối quan hệ
này chủ yếu bị thử thách bởi tính cách quái dị và khác thường của
Sheldon.
Ngoài
ra, ở Cal Tech, họ cũng gặp và kết thân với hai người bạn khác là kỹ sư
máy Howard Wolowitz và nhà vật lý vũ trụ Rajesh Koothrappali. Cả bốn
nhanh chóng tìm ra những điểm chung trong sở thích của nhau và trở thành
đồng đội trong những ván games, dự án khoa học hay trong những lúc xem
phim viễn tưởng và truyện tranh siêu anh hùng.
Vì cả bốn đều là
những tay mọt sách hạng nặng nên đều ế bền vững và không mấy mặn mà
trong quan hệ với phụ nữ. Nhưng khi một bóng hồng là nữ diễn viên Penny
chuyển đến bên cạnh căn hộ của Sheldon, Leonard bị cảm nắng ngay tức thì
và đặt cô lên thành mục tiêu chinh phục hàng đầu trong cuộc sống của
mình.
Bộ
phim đánh mạnh vào đối tượng là những anh chàng "geeky" – tính từ chỉ
chung cho những người hâm mộ văn hoá đại chúng Mỹ như phim viễn tưởng,
siêu anh hùng nhưng lại nghèo nàn về kỹ năng xã hội, tương tự như
"otaku" của Nhật Bản. Việc sự xuất hiện của một cô gái năng động, quyến
rũ đặt vào trong cuộc sống của 4 chàng trai là nguồn cảm hứng gây ra bao
tình huống cười ra nước mắt đối với khán giả. 2. Breaking Bad (2005-2010)
Vị
trí thứ 2 thoát khỏi thể loại hài sitcom với cái tên Breaking Bad. Bộ
phim của đài AMC đi tiên phong trong việc mang yếu tố điện ảnh vào trong
phim truyền hình. Breaking Bad xoay quanh nhân vật chính là Walter
White, một thầy giáo dạy hoá ở bang Albuquerque, thuộc Mexico, nơi có sự
hoành hành của các cartel buôn ma tuý khét tiếng.
Thầy
White sống thầm lặng, nhẫn nạn, không rượu chè, không thuốc lá với đồng
lương còm cõi của nghề thầy giáo trường cấp 3, nơi ông đã bỏ phí tài
năng của mình do bản tính nhu nhược, thiếu tham vọng thời trẻ. Cho đến
một ngày, thầy White nhận được tờ giấy xét nhiệm ung thư phổi trên tay.
Mọi
thứ thay đổi mạnh mẽ đối với White từ lúc đó và ông quyết định sẽ không
để cuộc đời mình bị giam cầm trong lốt thầy giáo làng nhu nhược nữa.
White lấy biệt danh là Heisenberg, cộng tác với một tay ma-cà-bông học
sinh cũ là Jesse Pinkman và bắt đầu tiến hành nấu ma tuý đá. Cả hai từng
bước từng bước xây dựng đế chế cho riêng mình và vươn lên trở thành nhà
phân phối ma tuý đá khét tiếng nhất ở Mexico. Bộ phim không cố gắng
phân định đúng sai mà tập trung vào bài học của số phận và những bản
năng sống trong mỗi con người. 1. Game of thrones (2011 - hiện nay)
Đứng
đầu trong danh sách là series phim đình đám Game of thrones. Bước ra từ
nguyên tác của nhà văn Geogre R.R.Martin, GoT đã thu về cho mình một
khối lượng fan khổng lồ nhờ những yếu tố táo bạo về bạo lực, sex và loạn
luân trong tiểu thuyết. Không chỉ có vậy, tình tiết khó đoán, nhịp phim
dồn dập và cá tính nhân vật đặc sắc cũng là những điểm cộng không thể
chối bỏ của series này.
Bộ
phim lấy bối cảnh lục địa giả tưởng mang tên Westeros, nơi các gia đình
quyền thế sở hữu những cánh quân hùng hậu không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn
nào để đạt được tham vọng thống trị 7 cõi. Suốt bộ phim là hàng loạt
những âm mưu, thù hằn, đố kị của những kẻ tham vọng và sự nung nấu trả
thù của những người thất thế. GoT không đi theo một nhân vật chính cụ
thể mà có những mạch truyện riêng biệt, chia đều cho dàn diễn viên lớn.
Tác
giả chỉ đóng vai trò là cánh tay phải của số phận, đối xử với các nhân
vật công bằng nhau và đôi lúc ra những quyết định nhẫn tâm, lạnh lùng
đột ngột, thể hiện ở những thủ đoạn tàn độc trong phim và những cái chết
bất ngờ của các nhân vật lớn. Dù đã đến mùa 7 và để tụt phong độ đáng
kể do không còn dữ liệu nguyên tác để dựa theo nhưng Game of thrones vẫn
rất đáng trông chờ với các fan điện ảnh Âu Mỹ và đang là một trong
những show truyền hình hot nhất hiện nay.
Qua danh sách trên, ta
có thể thấy rằng gu xem phim của khán giả Mỹ thiên nhiều về những bộ
phim sitcom nhẹ nhàng, trẻ trung. Nhưng những cái tên ở lại sâu nhất
trong lòng người hâm mộ lại là những tác phẩm u tối và gai góc. Ngoài
những cái tên góp mặt trong top 5 trên thì vẫn còn rất nhiều những
series đáng chú ý khác như The Wire, Sherlock, The Sopranos... Nếu đã
thử hết cả 5 series trên, bạn đọc có thể truy cập vào trang chủ của
Rotten Tomatoes để chọn ra những series khác phù hợp với gu của mình.
Tham khoản tiền "khủng" từ học sinh, hiệu trưởng trường tiểu học sa vào lao lý
GiadinhNet - Từ một hiệu trưởng
có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng được mọi người và phụ
huynh quý trọng, tuy nhiên trong quá trình quản lý trường, bà Quyên đã
để xảy ra nhiều sai phạm, đặc biệt là việc thu trái quy định với số tiền
lớn khiến bản thân vướng vòng lao lý.
Trưởng Tiểu học Lệ Xá, nơi phát hiện ra sai phạm của bà Quyên. Ảnh: Đức Tùy
Thu nhiều khoản trái quy định
Những ngày này, câu chuyện về bà Nguyễn
Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lệ Xá (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng
Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lợi
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua, bán trái phép
hóa đơn khiến dư luận xôn xao. Theo đó, sai phạm của bà Quyên diễn ra
trong một thời gian dài (2012-2016), nhiều phụ huynh phản ánh lên cơ
quan chức năng nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Chị Trần Thị H (phụ huynh học sinh) cho
biết: “Chưa khi nào ở địa phương chúng tôi xảy ra sự việc hiệu trưởng
nhà trường vi phạm nghiêm trọng thế này. Chúng tôi có con em đang theo
học tại trường không mong muốn chuyện này. Nếu bà Quyên lắng nghe, sửa
sai ngay từ đầu thì không bao giờ lại như thế này. Đây cũng là bài học
cho những người làm giáo dục của địa phương”.
Theo hồ sơ sự việc, trong thời gian giữ
cương vị hiệu trưởng (từ năm 2012 đến 2017), bà Quyên đã xây dựng kế
hoạch thu tiền của học sinh, sau đó nộp về thủ quỹ nhà trường quản lý
với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Trong số tiền này, có hơn 3,2 tỷ đồng là
thu trái quy định. Trước một số tiền lớn như vậy, bà Quyên đã chỉ đạo
cán bộ chuyên môn lập chứng từ chuyển vào quỹ công đoàn nhà trường, quỹ
hội phụ huynh học sinh để hợp lý hóa số tiền thu trái quy định, nhưng
thực tế thủ quỹ nhà trường vẫn quản lý.
Theo quy định của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng
Yên, tiền học thêm các cấp, trường chuyên khu vực nông thôn và thành
phố từ 2.500 - 4.500 đồng/tiết; tiền trông xe đạp, xe đạp điện từ
6.000-15.000 đồng/tháng; tiền điện thắp sáng và chạy quạt từ 7.000-8.000
đồng/tháng; tiền nước uống từ 6.000-7.000 đồng/tháng; tiền thuê dọn vệ
sinh 5.000 đồng/tháng; tiền nội trú ký túc xá 80.000 đồng/tháng. Các
khoản tiền đồng phục học sinh, quỹ hội cha mẹ học sinh, tiền tổ chức ăn
bán trú, tiền bảo hiểm y tế, quỹ đoàn, quỹ đội, chữ thập đỏ thu theo quy
định. Ngoài các khoản thu trên, Sở có văn bản hướng dẫn cụ thể, nghiêm
cấm các đơn vị nhà trường thu thêm bất cứ khoản thu bắt buộc nào khác
dưới mọi hình thức thu hộ - chi hộ hoặc tạm thu một lần.
Về các khoản thu ngoài quy định xảy ra
tại Trường Tiểu học Lệ Xá thì tiền học thêm (học buổi 2 của học kỳ 1:
880.000 đồng) thu sai quy định theo hướng dẫn của Sở. Trong khi đó, cơ
sở vật chất, nâng cấp dòng điện 3 pha do UBND xã chịu trách nhiệm nhưng
nhà trường vẫn thu 220.000 đồng/học sinh. Ngoài ra, trường còn thu nhiều
khoản khác chưa đúng quy định như: Hỗ trợ bảo vệ 15.000 đồng; vở luyện
Tiếng Việt 40.000 đồng; vở luyện Toán, viết 55.000 đồng; kỹ năng sống
20.000 đồng...
Cơ quan chức năng nói gì?
Ông Đoàn Vân Phong - Chánh văn phòng Sở
GD&ĐT tỉnh Hưng Yên thông tin, trước khi xảy ra sự việc, Sở nhận
được nhiều phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường thu nhiều khoản
trái quy định trong thời gian dài. Sau đó, Sở đã có công văn yêu cầu
Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lữ báo cáo về vụ việc, đồng thời đề nghị
thanh tra vào cuộc. “Trước đó, Sở từng tổ chức 2 hội nghị với các huyện,
đại diện phụ huynh của các trường trên địa bàn để thông báo và hướng
dẫn những vấn đề về giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đối với việc
vận động, đóng góp xây dựng các công trình nhỏ hoặc mua sắm trang thiết
bị của nhà trường, dụng cụ phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh phải
được sự ủng hộ, nhất trí của phụ huynh trên tinh thần tự nguyện. Bất kỳ
hình thức ép buộc, bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh là vi
phạm pháp luật”, ông Phong cho biết.
Cũng theo ông Phong, qua kiểm tra đã
phát hiện một số sai phạm, trong đó có việc thu tiền học thêm (học buổi
2) trái quy định, Sở đã đề nghị UBND huyện Tiên Lữ yêu cầu trường dừng
việc thu, trả lại tiền cho phụ huynh các khoản đã thu trái quy định.
Theo quy định, học sinh chỉ học 5 buổi nhưng nhà trường cho học sinh học
cả các buổi chiều. Trong năm học 2016-2017, nhà trường đã thu các
khoản: Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất; khuyến học; quỹ đội; quỹ hội phụ
huynh học sinh, hỗ trợ trang thiết bị dạy học, hỗ trợ tu sửa phòng tin;
hỗ trợ bảo vệ; nâng cấp dòng điện 3 pha; tiền điện; tiền nước; vệ sinh;
tin học… gây bức xúc cho phụ huynh.
Một cán bộ huyện Tiên Lữ thông tin:
“Thanh tra chỉ ra sai phạm nhiều khoản thu chưa đúng quy định giai đoạn
2012-2016, tuy nhiên vừa qua Trường Tiểu học Lệ Xá tiếp tục bị phụ huynh
phản ứng. Hàng chục phụ huynh đã giữ bà Quyên tại phòng hội đồng vì cho
rằng đã thu nhiều khoản tiền sai quy định. UBND huyện yêu cầu nhà
trường hoàn lại toàn bộ số gần 1 tỷ đồng thu sai quy định cho phụ huynh.
Đồng thời quyết định cách chức bà Nguyễn Thị Quyên từ hiệu trưởng xuống
hiệu phó nhưng phụ huynh không đồng ý và tiếp tục gửi đơn tới cơ quan
chức năng”.
Trao đổi
với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Chu Thị Thúy Lan - Trưởng phòng
GD&ĐT huyện Tiên Lữ cho biết: “Đây là sự việc lớn gây hoang mang
trong ngành giáo dục của huyện. Sự việc đang được các cơ quan công an
tiếp tục điều tra. Khi nào sự việc cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp cho cơ
quan báo chí”.
Theo tìm hiểu của PV, từ khi về làm hiệu
trưởng, bà Quyên được đánh giá có năng lực chuyên môn tốt, có nhiều
đóng góp cho nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên đã
khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Quyên, nguyên Hiệu
trưởng Trường Tiểu học Lệ Xá để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua, bán trái phép hóa đơn. Cơ
quan công an đang tích cực củng cố hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xử lý
trước pháp luật.
Đức Tùy
Người phụ nữ chạy trốn cả thế giới vì lý do không thể tin được
Người phụ nữ gần như kiệt quệ vì phải “trốn tránh” vì mắc chứng "quá nhạy cảm với đồ điện tử".
Bà
Rachel Hinks (44 tuổi), một bác sĩ vật lý trị liệu ở Anh cho biết khoảng
2 năm trước, người phụ nữ này liên tục chịu đựng những cơn đau đầu,
chóng mặt, tim đập nhanh. Lý do của những triệu chứng này, bà Hinks tự
tuyên bố, là do sóng wifi.
Bà tự nhận mình mắc chứng “quá nhạy cảm với đồ điện tử”,
mặc dù cho đến giờ, Sở y tế Cộng đồng nước Anh chưa tìm thấy bắt cứ
bằng chứng khoa học nào để chứng minh sự tồn tại của căn bệnh này.
Bà Rachel Hinks
Nhưng bà Hinks khăng khăng nói rằng sóng wifi khiến bà phát bệnh. Vì thế người phụ nữ
này quyết định chuyển đến vùng ngoại ô Welsh Valleys, tự cô lập bản
thân trong một căn nhà đơn sơ, tuyệt nhiên không có bóng dáng của thiết
bị điện tử. Khu vực xung quanh rất ít cư dân và hiếm khi mới có điểm
phát sóng wifi.
Bà kể lại: “Tại Chichester (thành phố bà Hinks sinh sống trước kia), luôn có ít nhất 15 cột sóng wifi trong phạm vi 2 dặm”.
Suốt 6 tháng liền, bà phải ngủ trong xe ô tô, hoặc cắm trại trên rừng để chạy trốn khỏi khu vực có sóng điện tử”.
Bà cho biết: “Tôi gần như kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần vì phải tìm nơi nghỉ qua đêm để không ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Cũng vì “căn bệnh” kỳ quặc của mình, mà bà Hinks có rất ít mối quan hệ xã hội, cũng như hiếm khi đi gặp gỡ bạn bè.
Ngôi nhà bà đang tạm sống là của một
người bạn. Hiện ngôi nhà đang được rao bán. Không sớm thì muộn bà Hinks
cũng sớm phải dọn đi. Hiện bà rất lo lắng không biết sẽ phải ở đâu để có
thể tránh xa sóng wifi.
Bà Hinks có ý định kêu gọi mọi người
ủng hộ để bà có thể xoay sở một chiếc xe tải du lịch để là nhà. Như vậy
bà mới có thể yên tâm sống khỏe mạnh.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét