Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 824

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                      tin tức Đông Tây - 13/10/2017
 
THỜI SỰ HẬU GIANG - 13/10/2017
  
Cuộc sống 24h ngày 14/10/2017 | VTC1
  
60 Giây Chiều - Ngày 13/10/2017
  
tin quân sự
  
Thời sự quốc tế sáng 14/10/2017

Dân ngoại thành Hà Nội lo bị 'ngâm' trong lũ như trận lụt lịch sử 2008

Tại xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội), nước dâng cao khiến nhiều ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy mỗi nóc.


Đoạn đê Hữu Bùi vỡ sáng 12/10 khiến nhiều thôn của ba xã Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ và Nam Phương Tiến của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chìm trong nước lũ. Trận lụt được người dân đánh giá "chỉ kém năm 2008".
Nước dâng cao khiến nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ nóc, không phân biệt được đâu là đường làng ngõ xóm, đâu là ao hồ, đồng ruộng. Hai ngày nay, dân ven đô di chuyển bằng xuồng hoặc xăm lốp tự chế. Nhiều người tranh thủ đi rắc lưới như mùa nước nổi ở miền Tây.
Bơi thuyền
Bất ngờ vì trận lụt gần 10 năm mới quay trở lại
Con đường liên xã chạy qua thôn Phương Hạnh (xã Tân Tiến) trở thành nơi tập kết nước sạch để vận chuyển vào tiếp tế cho các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Khúc Băng của xã Nam Phương Tiến. Đây là đường độc đạo còn chưa ngập để đi vào xã, bởi hai xã kế bên là Hoàng Văn Thụ và Tân Tiến đều đã "mênh mông biển nước".
Vượt qua dòng sông lũ đục ngầu hơn một km, chuyến canô cuối cùng chở đầy thùng nước sạch của Bộ chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ mới tới được thôn Nam Hài. Ở rìa thôn, chỉ còn các nóc nhà và những ngọn cây còn ngoi lên khỏi mặt nước.
Nghe tiếng máy cano, người dân ở các ngõ bơi xuồng nhôm ra chở nước về. Chờ từ sáng, bà Bùi Thị Bảy nói với 19 lít nước này chỉ dám dùng để uống và vo gạo nấu cơm. Từ chiều qua, giếng nước trong nhà đã ngập. Vành mắt thâm quầng, người phụ nữ 56 tuổi cho hay hai đêm nay bà không dám ngủ sâu giấc để còn kịp chạy cho nhanh nếu đê Bùi lại có "biến".
de-vo-lam-dan-ven-do-ha-noi-hoi-tuong-lut-lich-su-nam-2008
Chị Nhung chở con trai hai tuổi đi lấy nước sạch về dùng. Ảnh: Hoàng Phương.
Đêm 11/10, loa truyền thanh xã liên tục thông báo nước đã tràn qua đê, báo động người dân sơ tán người già, trẻ nhỏ và đồ đạc. Suốt đêm ấy, người dân thôn Nam Hài không ngủ. Dù chạy lũ nhưng bà Bảy và nhiều người dân vẫn đinh ninh rằng không thể vỡ vì đoạn đê ấy mới đổ bê tông kiên cố hóa xong được vài tháng.
9h ngày 12/10, loa xã một lần nữa vang lên, báo đê vỡ. Cả làng báo động. Người đem đàn gà đi gửi. Người lùa trâu từ đồng về. Có người giăng lưới, gia cố thêm bờ ao để cá không bơi đi. Nhưng chỉ đến trưa, Nam Hài và mấy thôn bên cạnh đã trắng nước.
Bà Bảy chạy lũ suốt đêm hôm trước tới sáng hôm sau, gửi được một cái xe máy và mấy chục con gà ở nhà người quen chưa bị ngập bên thôn Tiến Tiên (xã Tân Tiến). Nước lũ tràn vào nhà nhưng may chưa ngập hết. Nhà con trai cả của bà nằm ở rìa thôn, nơi trũng nhất. Cả gia đình năm người phải vào chỗ bà Bảy trú tạm.
"Gần mười năm rồi đê mới lại vỡ", bà Bảy nói.
Nhiều người dân thôn Nam Hài kể, xã chiêm trũng nằm ven sông Đáy này là "rốn ngập" của huyện Chương Mỹ. Sống chung với lụt nên nhà nào cũng có thuyền nan, xuồng nhôm hoặc phương tiện đi lại tự chế.
Nhưng trận lụt năm 2008 vẫn là "đòn đau nhớ đời" với người dân nơi đây. Năm ấy nước dồn dập đổ về, đê Bùi vỡ. Loa truyền thanh xã không kịp báo, dân không kịp trở tay. Nước tràn trắng đồng, ngập đến nóc nhà chỉ trong vài tiếng. Bà Bảy với mấy nhà khác phải đi ngủ nhờ ở đình làng. Hơn 200 con gà cũng không kịp cứu. Nước ngập cả gốc đa cạnh đình, mà nơi ấy là khu trung tâm, nằm ở vị trí cao nhất của xã Nam Phương Tiến.
de-vo-lam-dan-ven-do-ha-noi-hoi-tuong-lut-lich-su-nam-2008-1
Khu vực đình Nam Hài là nơi khô ráo nhất của cả làng. Ảnh: Hoàng Phương.
"Chúng tôi cũng không nghĩ là vỡ đê. Vì đó là đoạn mới được kiên cố hóa cách đây vài tháng. Đoạn đê đất thì không vấn đề gì mà lại vỡ đoạn kiên cố hóa bằng bê tông", ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến nói và bày tỏ bất ngờ vì đê vỡ. Trước đó chỉ dự đoán là tràn nên lực lượng cứu hộ tập trung nhân lực hộ những đoạn đê xung yếu.
Ông cho biết, sáng 11/10 khi lãnh đạo xã đi kiểm tra đã thấy nước xoáy toàn bộ bên trong chân đê. Đến sáng 12/10, nước dồn dập đổ về, tràn toàn bộ bề mặt khiến đê vỡ.
Theo lãnh đạo xã, con đê mới khánh thành từ tháng 7 năm nay, là công trình đi qua ba xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến và Hoàng Văn Thụ. Năm 2008, cũng chính đoạn đê này và một đoạn khác (cách đó khoảng 700 m) vỡ gây ngập lụt cả vùng.
Lợn gà ở nơi khô, người chỗ ướt
Đem gà vịt đi gửi không hết, nhiều người đành để tạm bên gốc đa cạnh đình làng. Tối đến, họ mang miếng nilon che tạm cho gà, lợn đỡ sương. Vai đeo bao cám, ông Nguyễn Văn Viện sang thôn bên cạnh để cho gà ăn. Trước đó, ông đóng bè chuối, bè bương rồi buộc gà thành từng túm, đẩy vào trong khu Tân Tiến. Dù được cảnh báo từ trước, ông cũng không xoay xở hết được với đàn gà gần 400 con.
Em trai ông còn mất trắng khoảng 3.000 con gà đến lúc xuất chuồng vì nước về quá nhanh. Nhiều con cứu được nhưng lại trong tình trạng ngáp ngoải.
de-vo-lam-dan-ven-do-ha-noi-hoi-tuong-lut-lich-su-nam-2008-2
Bộ đội, dân quân mang nước sạch tiếp tế cho người dân. Ảnh: Hoàng Phương.
Đường làng mênh mông nước, ông Minh thở phào vì chiều 13/10 đã "đưa" được con gái về nhà chồng bên Thanh Oai. Mấy hôm nay, ông đều cầu trời khấn phật cho trời đừng mưa. Ban đầu ông dự định làm 200 mâm cỗ cưới mời làng, cuối cùng phải rút đi một nửa vì lũ về, người làng còn bận chống ngập. Ông không hoãn được ngày cưới của con gái, vì ngày lành tháng tốt đã xem. Cũng may nước mới mấp mé cổng nhà, xe hoa vẫn đỗ lại được.
"Giờ chỉ mong nước nhanh rút để cuộc sống trở lại bình thường. Gần 10 năm rồi chúng tôi mới lại phải chịu cảnh khổ như thế này", ông nói.
Nước lũ làm ngập trường, khiến gần 700 học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của xã nghỉ học ba hôm nay. Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 8 THCS Nam Phương Tiến cho biết hôm nước tràn qua đê, nhà trường đề phòng nên đã cho thầy cô và học sinh khiêng hết bàn ghế lên tầng 2. Mai lo lắng nhất là không biết khi nào nước mới rút để tiếp tục đến trường.
Nước ngập lưng nhà, cả gia đình Doãn Thùy Linh cũng phải vào bà ngoại ở nhờ. Mấy hôm nghỉ học, em vẫn mang theo sách vở để học bài. Cô học trò lớp 12, trường THPT Chúc Động lo lắng nếu tiếp tục nghỉ, em sẽ không theo kịp chương trình và chuẩn bị cho kỳ thi. Linh dự định vài ngày tới nước không rút thì đầu tuần em sẽ tới ở nhờ nhà bạn xã bên, hoặc tìm đường khô ráo hơn để đi học.
de-vo-lam-dan-ven-do-ha-noi-hoi-tuong-lut-lich-su-nam-2008-1
Người dân thôn Nam Hài chia nhau vôi bột để rắc phòng ngừa dịch bệnh. Ảnh: Hoàng Phương.
Lo không biết ngày nước rút
Hoàng hôn buông, Nam Phương Tiến chìm dần trong màn đêm và nước lũ. Xuồng nhôm song hành cùng người lội bộ trên đường làng. Đàn bà đội nón, quần xắn cao, mò mẫm dò đường. Đàn ông cởi trần, mặc quần đùi, trên vai vác cái bao nhỏ. Trong bao là một ít đồ đạc của nhà đi gửi, có khi là vài con cá rắc lưới được mang vào xóm trong để nhờ họ hàng nấu bữa cơm chiều. Bên ánh nến le lói, có người ăn vội bữa cơm để đi ngủ nhờ.
Hiện, điện ở cả bốn thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Khúc Băng đều bị cắt. Khoảng 800 hộ dân bị ngập hoàn toàn. Dù đoạn đê bị vỡ đã được gia cố, nhưng từ đêm qua nước vẫn chầm chậm dâng thêm khoảng nửa mét, khiến điểm ngập sâu nhất xấp xỉ 3m. Người dân đang thiếu nhất nước sạch và nến thắp sáng. Trong ngày, xã đã cấp cho người dân 600 thùng nước sạch, 400 thùng mì tôm và mỗi nhà một đôi nến để tạm qua đêm. Còn lại mai tính tiếp
"Chắc 40 ngày nước mới có thể rút hết", chủ tịch xã dự đoán. Đó là nếu trời không mưa. Còn nếu mưa thì không biết bao nhiêu lâu. Trận lụt năm 2008 đã "ngâm" Nam Phương Tiến và vùng lân cận trong nước suốt 45 ngày.
Đê Hữu Bùi dài 12km đi qua nhiều xã của huyện Chương Mỹ, được UBND TP Hà Nội đầu tư 120 tỷ đồng. Đêm 11, rạng sáng 12/10, mưa lớn kèm lũ thượng nguồn đổ về khiến đê Hữu Bùi gặp sự cố, gây ngập lụt cho các xã Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ và Nam Phương Tiến.
Chiều 13/10, lãnh đạo Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho rằng "đê Hữu Bùi có thể nói là có vỡ, nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ nằm ở trong khu thoát lũ chứ không phải bất ngờ".
Hoàng Phương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Loại trừ tham nhũng bất kể lớn nhỏ

SGGP
Nhiều vụ án tham nhũng với tài sản rất lớn nhưng chỉ bỏ tù đối tượng tham nhũng, trong khi tiền và tài sản của Nhà nước chưa thu hồi được thì mới chỉ thành công được một nửa.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TPHCM. Ảnh:  Việt Dũng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ như trên khi tiếp xúc cử tri các quận 1, 3 và 4 (TPHCM) vào chiều 13-10.

Cử tri Lý Tuấn Ngọc (quận 4) bày tỏ bức xúc trong việc cấp phép cho Công ty Pharma nhập thuốc giả chữa bệnh ung thư. Cử tri Ngọc nhấn mạnh thuốc phải đảm bảo chất lượng, có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc rõ ràng. Thế nhưng vì sao bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma, đơn vị nhập thuốc giả) vẫn “qua mặt” cơ quan chức năng, được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp phép nhập khẩu rất nhanh? Đây là điều bất thường nên không loại trừ có sự thông đồng, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm của cán bộ liên quan. Từ đó, cử tri Ngọc đề nghị các ĐBQH có ý kiến đến các cơ quan liên quan thanh, kiểm tra và xử lý các cán bộ có liên quan; đồng thời xem xét về tội danh cùng mức án mà TAND TP đã tuyên đối với các bị cáo.

Đồng tình, cử tri Hoàng Thị Lợi (quận 1) đề cập cụ thể đến việc mở rộng xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ quản lý của Cục Quản lý dược của Bộ Y tế. Liên quan đến vấn đề phòng chống tham nhũng, cử tri Lợi đặt vấn đề: “Đồng lương thấp nhưng tiền đâu công chức sắm biệt thự, cho con đi học nước ngoài?” và dẫn chứng trong 10 năm mà cả nước chỉ phát hiện được 2 trường hợp kê khai tài sản không trung thực. Như vậy, việc kê khai, giám sát tài sản thời gian qua không hiệu quả. Vì vậy, cử tri Lợi đề nghị nên có định chế kiểm soát tài sản của các quan chức cấp cao.

Nhiều ý cử tri khác cũng đánh giá cao các nỗ lực chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Tuy nhiên, tệ nạn tham nhũng vẫn tồn tại nhiều nơi, làm mất niềm tin của người dân nên cần có những giải pháp cụ thể, quyết liệt xử lý.

Thay mặt tổ đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng ghi nhận những ý kiến góp ý, tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri và khẳng định phòng chống tham nhũng là vấn đề toàn Đảng, toàn dân rất quan tâm. “Tham nhũng là quốc nạn. Đấu tranh phòng chống tham nhũng được coi là chống “giặc nội xâm” để bảo vệ Đảng và Nhà nước”, Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho biết Trung ương, đặc biệt là Tổng Bí thư đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác này. Đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt được kết quả bước đầu tích cực. Nhiều vụ tham nhũng lớn đã được phát hiện, xử lý và có các bản án nghiêm khắc được dư luận đồng tình. Thậm chí, có đối tượng đã bị tuyên án, vào trại giam rồi song vẫn bị điều tra về các hành vi sai phạm khác để tiếp tục xử lý.

Theo Chủ tịch nước, tham nhũng lớn thì đe dọa đến tồn vong của chế độ. Tuy nhiên, tham nhũng vặt lại làm gây bức xúc, khó chịu cho người dân. Vì vậy, tất cả các hành vi tham nhũng bất kể lớn nhỏ phải bị đấu tranh để loại trừ. Chủ tịch nước cho rằng trong thời gian tới cần tập trung xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần thường xuyên thực hiện có hiệu quả hoạt động thanh tra công vụ và cơ chế kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. “Trước đây, chúng ta nói chưa xử lý được cán bộ có chức vụ cao có hành vi tham nhũng nhưng vừa qua Trung ương đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ, nhiều cán bộ cấp cao vi phạm. Điều này thể hiện sự kiên quyết, không có vùng cấm trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Chiều 13-10, các đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Phạm Phú Quốc - Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM đã tiếp xúc cử tri quận 10 TPHCM trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhất của cử tri là hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Cử tri cho rằng để lấy lại niềm tin từ nhân dân thì các ngành thanh tra, viện kiểm sát, tòa án, công an phải đưa ra giải pháp và có hình thức xử lý hình sự thật nghiêm tất cả quan chức phạm tội, không có vùng cấm, không giơ cao đánh khẽ, không bao che, vị nể; kiên quyết tịch thu tài sản tham ô trả lại cho đất nước, cho nhân dân. Như vậy chế tài xử lý mới đủ sức răn đe đối với tội phạm tham nhũng.

Sáng cùng ngày, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cùng tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5 (TPHCM). Trước nhiều ý kiến của cử tri về vấn đề tham nhũng, phát triển kinh tế, giáo dục…, các đại biểu Quốc hội cam kết tiếp thu nghiêm túc và truyền đạt đầy đủ đóng góp của cử tri quận 5 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV. 

ÁI CHÂN - KỲ LÂM
KIỀU PHONG

Phó Thủ tướng yêu cầu khen ngợi phóng viên Đinh Hữu Dư

Thứ Sáu, 13/10/2017 20:51 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 3 ngày tập trung tìm kiếm cao độ, đến 15 giờ ngày 13/10, lực lượng cứu hộ tỉnh Yên Bái đã tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích, trong đó có thi thể nhà báo Đinh Hữu Dư (Phóng viên TTXVN thường trú tại Yên Bái). 
Làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Yên Bái sáng 13/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chia sẻ những khó khăn và mất mát đối với địa phương trong đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, nhất là công tác tìm kiếm người mất tích. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (thứ hai từ phải sang) thị sát hiện trường bị thiệt hại do mưa lũ tại phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong những ngày tới, tình hình thời tiết, mưa lũ còn nhiều diễn biến khó lường, do vậy các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái cần thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, hạn chế thiệt hại, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình để kịp thời cảnh báo cho nhân dân, tổ chức di dời người dân sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm: ưu tiên số một là đảm bảo an toàn về người; tiếp tục kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên các vùng có mưa lũ, sạt lở đất. Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng Quân đội, Công an và chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích. 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, chiều 13/10, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã ký Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc điều động, tăng cường phương tiện tìm kiếm, cứu nạn trên sông Hồng đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái. 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định điều động 6 xuồng cỡ lớn; 54 cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tham gia tìm kiếm, cứu nạn dọc theo sông Hồng đoạn qua địa phận huyện Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái... Thời gian bắt đầu hoạt động từ 7 giờ ngày 14/10/2017 đến khi có lệnh ngừng hoạt động của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái. 

Chú thích ảnh
Cầu Ngòi Thia bị sập sau cơn lũ
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 10/10 đến sáng 11/10, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải có mưa rất to khiến mực nước từ các con suối dâng nhanh, chảy xiết, tạo thành cơn lũ lớn chưa từng có trong hàng chục năm qua, gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân các địa bàn khu vực phía Tây tỉnh Yên Bái. Theo thống kê đến 9 giờ ngày 13/10, số người chết và mất tích do mưa lũ trong toàn tỉnh Yên Bái là 22 người; 1.280 ngôi nhà bị hư hại, nhiều công trình công cộng bị mưa lũ làm hư hỏng; ước tính tổng thiệt hại trên 160 tỷ đồng. 
Liên quan tới trường hợp phóng viên TTXVN bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu TTXVN đề xuất khen ngợi phóng viên Đinh Hữu Dư lên Chính phủ. 
UBND tỉnh Yên Bái cũng đã có Bằng khen đối với phóng viên Đinh Hữu Dư. “Đây là phóng viên luôn xông pha trên mọi mặt trận, đi vào những vùng nguy hiểm để tác nghiệp và đưa những hình ảnh, thông tin kịp thời, nhanh nhất đến độc giả. Trong đợt lũ quét, lũ ống xảy ra tại huyện Mù Cang Chải tháng 8/2017, phóng viên Đinh Hữu Dư cũng có mặt đầu tiên để đưa tin,” bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại cuộc họp với Phó Thủ tướng. 

Chú thích ảnh
Phóng viên Đinh Hữu Dư (trái) trong lúc lần tác nghiệp
Chiều 13/10, thi thể nhà báo Đinh Hữu Dư được tìm thấy tại khu vực cầu Văn Phú (Thành phố Yên Bái), cách hiện trường vụ tai nạn (tức cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ) khoảng gần 100km. 
Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11/10, nhà báo Đinh Hữu Dư đã bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Sự cố xảy ra khi anh đang đứng trên cầu quay phim để ghi nhận tình hình mưa lũ tại địa bàn. Cầu bất ngờ bị sập khiến nhà báo Đinh Hữu Dư cùng 3 người khác rơi xuống và bị dòng nước cuốn đi. 
Nhà báo Đinh Hữu Dư sinh năm 1988; quê ở  Tân Trung, Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; tốt nghiệp Khóa 27, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hệ chính quy và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại Học viện. Anh là Thạc sỹ báo chí, trúng tuyển trong Kỳ thi tuyển phóng viên của TTXVN năm 2016, và được phân công công tác tại Cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái từ 1/10/2016. 
Lễ viếng nhà báo Đinh Hữu Dư được tổ chức tại quê nhà (thành phố Ninh Bình) từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 14/10/2017; Lễ truy điệu và an táng được tổ chức vào hồi 13 giờ cùng ngày.
Mưa lũ tại Yên Bái: Sập cầu Ngòi Thia ở Nghĩa Lộ, phóng viên TTXVN bị cuốn trôi khi đang tác nghiệp

Mưa lũ tại Yên Bái: Sập cầu Ngòi Thia ở Nghĩa Lộ, phóng viên TTXVN bị cuốn trôi khi đang tác nghiệp

Nhà báo Đinh Hữu Dư - phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái đang tác nghiệp trên cầu Thia có thể đã bị rơi xuống dòng lũ.
Theo TTXVN

Bác sĩ Oz và cộng sự đã tìm ra một phương pháp vô cùng rẻ giúp loại bỏ nếp nhăn trên da mặt - Khiến cho Hollywood dậy sóng!




Toàn thế giới - 14.10.2017 Làm thế nào để các ngôi sao Hollywood trông rất rạng rỡ và trẻ trung vào những năm 40, 50 của họ, và thậm chí của 60? Nó luôn luôn là botox đắt tiền và phẫu thuật thẩm mỹ nguy hiểm? Theo Tiến sĩ Oz, câu trả lời là KHÔNG! Vì vậy, nếu họ không sử dụng phẫu thuật để giữ nhan sắc, bí quyết của họ là gì? Hãy tiếp tục đọc, nó cực kỳ hiệu quả, an toàn và rẻ!

Một vài tuần trước đây trên chương trình Tiến sĩ Oz, ông đã chia sẻ những bí mật của mình mang lại cho các khách hàng nổi tiếng đang lão hóa, người muốn trông trẻ ra 10-15 năm nhanh chóng, nhưng sợ những rủi ro tiềm tàng của phẫu thuật hoặc botox. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì kỹ thuật quá đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả, chúng tôi phải tự mình kiểm tra và viết một bài báo về kết quả!
 



Giải Pháp Da Tốt Nhất Bạn Từng Nghe Tới


Tiến Sĩ Oz luôn giữ gìn bí mật nếp nhăn cho các khách hàng nổi tiếng trả nhiều tiền cho đến gần đây. Ông nói ông cảm thấy phải cho khán giả biết vì ông cảm thấy mệt mỏi khi nghe vô số câu chuyện về khán giả phải bỏ phí hàng chục triệu đồng cho những sản phẩm chống lão hóa đắt đỏ hay những cuộc phẫu thuật nguy hiểm đầy hứa hẹn mặc dù chúng mang hại nhiều hơn lợi. Kết quả là, một vài tuần trước ông đã chia sẻ giải pháp đơn giản cho khán giả xem chương trình mà trước đây chỉ giành cho các khách hàng nổi tiếng của ông!
 
Thật ra ông đã khám phá ra phép màu chống lão hóa này khi nhiều bạn và khách hàng nổi tiếng mong muốn ông sẽ có giải pháp khiến họ nhìn trẻ hơn để kéo dài sự nghiệp mà không cần phẫu thuật.



 
Trong chương trình của mình ông nói ông thấy hồi hộp khi sau hàng tháng trời với vô số cuộc kiểm tra và nghiên cứu, đội của ông tình cờ phát hiện một sản phẩm mà thật sự khiến dung mạo phụ nữ trẻ hơn 10 đến 20 năm chỉ trong một tháng. Bất ngờ hơn nữa là nó an toàn và không tốn kém ! Sản phẩm ông nhắc đến là Inno Gialuron.
 

 
 

Vậy nó là gì?


2 Thành Phần Chính Chống Lão Hóa:


1. Vitamin C
2. Axit Hyaluronic


Đây đều là thành phần tự nhiên mà kết hợp nhằm xóa nếp nhăn và các đường kẻ đậm ở mức tế bào- dưới bề mặt da- Đó là tại sao nó lại có hiệu quả cao.
 
Vitamin C, Suối Nguồn Tuổi Trẻ:
Mảnh ghép đầu tiên cho vấn đề chống lão hóa Tiến Sĩ Oz đã nói là Vitamin C .

Vitamin C thâm nhập sâu vào trong lớp da hỏng và kích thích sản sinh collagen- một protein khiến da tròn và săn chắc. Đó là một cuộc chạy đua sắc đẹp, bắt nguồn từ một nghiên cứu vào năm 2009 cho thấy rằng dùng Vitamin C cho da mặt sẽ khiến các nếp nhăn và đường kẻ giảm 60% Tiến Sĩ Oz nói rằng đây là lý do tại sao Inno Gialuron lại có hiệu quả cao. Nó là một trong số ít sản phẩm trên thị trường có hàm lượng Vitamin C đúng tiêu chuẩn.

Axit Hyaluronic
Ông nói rằng mảnh ghép thứ 2, khi kết hợp đúng cách với Vitamin C, thực sự khiến khuôn mặt bạn nhìn trẻ hơn 2 thập kỉ trong vài tuần! Axit Hyaluronic hấp thụ ẩm. Nó có thể giữ lượng nước tương đương 1000 lần trọng lượng, khiến nó có hiệu quả cao trong việc khiến làn da tròn. Axit Hyaluronic giúp da hồi phục và tái tạo sau khi chịu khô, các áp lực từ môi trường và các kích thích. Ông nói rằng đây là một trong những sản phẩm, nếu không phải là duy nhất bạn có thể mua ở cửa hàng mà có lượng Axit Hyaluronic hoaatj động hiệu quả Inno Gialuron.


 

 
"Điều mà Vitamin C & Axit Hyaluronic làm là loại bỏ các lớp da chết, lão hóa và giúp da bạn tái tạo các lớp mới. Các cuộc kiểm tra của chúng tôi cho thấy rằng bạn có thể xóa gần 10 đến 20 năm khỏi khuôn mặt trong vòng ít hơn 14 ngày. Nhưng bí quyết là chọn loại huyết thanh có thành phần chất lượng cao nhất và tinh khiết nhất, vì chúng không giống nhau. Sản phẩm duy nhất chúng tôi tìm ra sau khi nghiên cứu là Inno Gialuron. Đây là sản phẩm vợ tôi dùng. Tôi cũng khuyên dùng cho tất cả các khách hàng nổi tiếng của tôi." -Tiến Sĩ Oz


"Vậy tôi làm như thế nào?"


Thật sự rất đơn giản. Bạn chỉ cần dùng sản phẩm trước khi đi ngủ. Tiến Sĩ Oz nói trên chương trình rằng , "Sản phẩm này chứa lượng Vitamin C và Axit Hyaluronic tinh khiết cao và vừa đủ. Đội của tôi cũng khám phá ra rằng nó chứa nhiều loại chất chống oxi hóa, một thành phần gọi là Dermaxyl (còn được gọi là nâng mặt trong một chiếc bình) và Ester-C (hợp chất hoạt động chống lão hóa trong Vitamin C).


Chúng tôi quyết định kiểm tra nó!

Dù rất hứng thú sau chương trình và sau khi nhận được rất nhiều thư, chúng tôi muốn thử sản phầm trước khi viết phản hồi. Chúng tôi quyết định mời một tình nguyện viên trong văn phòng . Tôi xin giới thiệu Ngọc Lan, một bà mẹ 3 con 57 tuổi rất háo hức thử huyết thanh. Đây là câu chuyện của cô ấy...
 

Câu chuyện của Ngọc Lan & Các Kết Quả Sau 14 Ngày Tái Tạo Tế Bào

Lan là một bà mẹ 3 con 57 tuổi đến từ Hà Nội. Giống như những phụ nữ cùng tuổi khác, thời gian đã bắt đầu mang đến những nếp nhăn và đường kẻ không mong muốn trên gương mặt. Lan; nói rằng cô ấy tình nguyện vì cô ấy rất bực vì đã thử qua nhiều phương pháp không hiệu quả. Thậm chí cô ấy đã cân nhắc đến một cuộc phẫu thuật nâng mặt đắt đỏ và nhiều nguy hiểm. Đây có lẽ là giải pháp cuối cùng của cô ấy.


Đây là các kết quả....



Ngày 1:

Sau ngày đầu tiên sử dụng Inno Gialuron , tôi rất ngạc nhiên vì cảm giác tuyệt vời trên da. Cảm giác như mọi lỗ chân lông đang được kéo thắt lại bởi một cái máy hút bụi khổng lồ.
 
Tôi không thể miêu tả nó. Tôi có cảm giác râm ran ấm trên 2 má, xung quanh đôi mắt , và trên trán. Tôi nhìn vào gương và thấy mặt ửng hồng- kết quả của lưu thông máu để tái tạo da trên khuôn mặt.
 
sau khi sản phẩm thấm vào da, mặt tôi trông săn chắc hơn và ửng đỏ.

Ngày 5:

Sau năm ngày sử dụng Inno Gialuron Tôi đã sốc với kết quả.
Những đường nét, nốm đen, và các nếp nhăn- không còn nghi ngờ gì- đã giảm đi rõ rệt ngay trước mắt tôi!
Tôi bị bất ngờ bởi kết quả, và thật sự cảm thấy trẻ hơn 15 tuổi. Cảm giác như tận mắt thấy nếp nhăn và đường kẻ biến mất!

Ngày 14:

Sau 14 ngày, không chỉ mọi nghi ngờ của tôi mà cả các nếp nhăn cũng biến mất!
Các nếp nhăn trán, da chảy và nhão trên cổ, các vết chân chim- ngay cả các đốm trên mặt tôi đã HOÀN TOÀN biến mất. Tôi chưa bao giờ cảm nhận hay nhìn thấy da mình được thắt lại với lực mạnh như vậy, bất kể giá tiền!
 
Sau 2 tuần đó, da tôi không chỉ giữ nguyên vẻ săn chắc, nó cũng khỏe lên hàng ngày cho đến khi đạt được trạng thái đẹp và ửng hồng như hồi 20 tuổi. Tới thời điểm này, tất cả bạn bè và gia đình tôi đều ngạc nhiên. Họ không thể tin sự khác biệt và nghĩ tôi đã tiêm botox!

 


Lời cuối cùng:

Sử dụng Inno Gialuron , loại bỏ gần 90% các nếp nhăn của cô ấy và những vùng bị ảnh hưởng. Nó làm săn chắc vùng mặt và cổ, xóa các dấu hiệu chảy xệ, lão hóa và mất nước.
Chúng tôi cùng theo dõi quá trình 14 ngày kiểm tra đó. Đây là những gì cô ấy thấy:

Liệu nó có tác dụng?


Có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da ngoài thị trường, và hầu hết chúng đắt một cách vô lý. Với quá nhiều lựa chọn như vậy, cũng dễ hiểu khi bạn hoài nghi về kết quả, do vậy chúng tôi không hứa trước điều gì, chúng tôi đơn giản muốn bạn thử sản phẩm Tiến Sĩ Oz giới thiệu trong chương trình: Hãy thử


Để thuận tiện hơn, tôi đã cung cấp một liên kết tới sản phẩm Tiến Sĩ Oz giới thiệu. Tại thời điểm viết bài này, họ vẫn sẽ cung cấp đợt giảm giá 50% cho Inno Gialuron. Sử dụng các liên kết dưới đây để đặt hàng các sản phẩm, với một chi phí giao hàng tối thiểu:

Đặt với giảm giá 50%

Inno Gialuron
 

KHUYẾN MÃI SỐ LƯỢNG CÓ HẠN CHO ĐỘC GIẢ CỦA CHÚNG TÔI

Sản phẩm sẽ giá giảm trong 6 miếng nữa. Lệnh đặt hàng sẽ hết hạn vào: 14.10.2017
Cập nhật: Chỉ 6 Vẫn còn hàng dùng thử miễn phí Khuyến mãi dùng thử kết thúc: 14.10.2017
Chú ý: 5 Các khách hàng đang đặt mua Inno Gialuron ngay lúc này Trẻ Da

14.10.2017 Đặt với giảm giá 50%



Nhận Inno Gialuron với 50% giảm giá Khuyến mãi đặc biệt này kết thúc: 14.10.2017

Công an Hà Nội kêu gọi người bắt giữ cán bộ ở Đồng Tâm đầu thú


Cơ quan điều tra và VKSND Hà Nội cho biết sẽ không bắt, giam giữ người tự thú, đầu thú và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tự thú, đầu thú theo quy định của pháp luật.
Ngày 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có thư kêu gọi các cá nhân liên quan vụ hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, hồi trung tuần tháng 4 ra đầu thú.
Cong an Ha Noi keu goi nguoi bat giu can bo o Dong Tam dau thu hinh anh 1
Hình ảnh 19 cán bộ bị giam giữ ở nhà văn hóa thôn Hoành được thả chiều 22/4. Ảnh: Bá Chiêm.

Nội dung thư kêu gọi

Trong cuộc sống, đôi khi vì sai lầm trong nhận thức, hành động có thể làm cho cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thậm chí phạm tội. Điều đáng tiếc, không mong muốn đó ảnh hưởng tiêu cực cho người thực hiện hành vi, gia đình họ và cho xã hội. Đối mặt với tình huống này, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cần phải làm gì để được hưởng lượng khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý với cá nhân mình.
Cha ông ta đã có lời chỉ dạy "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại". Đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta nghiêm khắc nhưng cũng thật nhân đạo, khoan dung. Theo đó, người có hành vi vi phạm pháp luật nếu thực sự ăn năn, hối lỗi bằng việc tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, góp phần khắc phục hậu quả tiêu cực cho xã hội mà mình đã gây ra luôn được xem xét, giảm nhẹ đáng kể trách nhiệm pháp lý khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.
Quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, trên cơ sở quy định pháp luật của Nhà nước và từ thực tế tình hình, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và VKSND cùng cấp viết thư này đề nghị các cá nhân đã tham gia vụ án hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt, giam hoặc giữ người trái pháp luật trên địa bàn thôn Hoành từ ngày 15 đến ngày 22/4 hãy dũng cảm, đối mặt với sự thật, nhanh chóng đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, VKSND Hà Nội hoặc chính quyền, cơ quan công an gần nhất để tự thú, đầu thú, khai báo, góp phần khắc phục hậu quả đã gây ra.
Công an và VKSND Hà Nội đề nghị cấp chính quyền, gia đình, thân nhân của những người đã có hành vi vi pháp luật nêu trên động viên công dân, người thân của mình có thái độ tích cực, phối hợp với cơ quan chức năng bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người tự thú, đầu thú. Đồng thời kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn động viên những người vi phạm ra tự thú, đầu thú, cung cấp những thông tin, tài liệu có liên quan bằng các hình thức tự lựa chọn.
Cơ quan điều tra và VKSND Hà Nội sẽ không bắt, giam giữ người tự thú, đầu thú và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tự thú, đầu thú theo quy định của pháp luật. Người che giấu, cản trở người có hành vi vi phạm pháp luật tự thú, đầu thú sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, Thủ đô của đất nước đang không ngừng đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần của nhân dân. Trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của thành phố, nếu các cá nhân, cơ quan, tổ chức có những vướng mắc, chưa đồng thuận thì cần bày tỏ thái độ ứng xử trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
Cần nhận thức đầy đủ rằng, pháp luật của Nhà nước ta đủ các quy định để cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Từ đó, không có những hành vi vi phạm pháp luật đáng tiếc như vụ việc đã xảy ra tại xã Đồng Tâm thời gian qua, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự của thủ đô.


8 ngày tại điểm nóng Đồng Tâm Sau hơn một tuần, ngày 22/4, lãnh đạo Hà Nội cùng người dân xã Đồng Tâm đã đối thoại và tìm được tiếng nói chung. 19 cán bộ, chiến sĩ được thả.

Khoảng 100 người nhận được giấy triệu tập

Tối cùng ngày, ông Lê Đình Công (con trai ông Lê Đình Kình), người vừa bị miễn nhiệm chức Trưởng thôn Hoành từ tháng 8, cho biết 2 ngày này loa phát thanh địa phương thông báo về thư kêu gọi đầu thú của cơ quan chức năng Hà Nội. Thời gian vừa qua khoảng 100 người dân Đồng Tâm nhận được giấy triệu tập của cơ quan chức năng.
Ông Công cho rằng người được triệu tập sẽ trình diện khi cơ quan điều tra làm rõ 2 vấn đề liên quan đến đất ở đồng Sênh và việc bắt giữ người dân có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Cuối tháng 3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.
Sau khi cảnh sát bắt giữ 4 người, trong đó có ông Lê Đình Kình (82 tuổi, nguyên Bí thư đảng ủy xã), người dân Đồng Tâm đã giữ 38 cán bộ gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và chiến sĩ Công an Hà Nội tại nhà văn hóa thôn Hoành,
Đến 18/4, 15 chiến sĩ CSCĐ được bàn giao cho chính quyền, 3 người tự giải cứu. Hai ngày sau, VKSND Hà Nội huỷ bỏ quyết định tạm giữ ông Kình.
Ngày 21/4, người dân Đồng Tâm trả tự do ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức. Sáng ngày hôm sau, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về xã Đồng Tâm đối thoại với người dân xã này.
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đức Chung cam kết trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực, khách quan và đúng pháp luật việc "khu vực đất đồng Sênh đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm, theo quy định của pháp luật" và không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân xã Đồng Tâm về vụ việc hôm 15/4. Sau đó, 19 cán bộ, chiến sĩ còn bị giữ tại nhà văn hoá thôn Hoành đã được thả.
Ngày 13/6, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Đồng Tâm để điều tra về 2 tội danh: Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
Thời điểm đó, một cán bộ thôn Hoành nói người dân thôn Hoành mong muốn cơ quan điều làm rõ nguyên nhân vì sao người dân Đồng Tâm giữ cán bộ. Cuộc sống ở địa phương đang diễn ra bình thường nên họ mong muốn được ổn định.

Vụ việc ở Đồng Tâm diễn ra như thế nào?

Khi cam kết “không truy cứu trách nhiệm hình sự với nhân dân Đồng Tâm” được đọc to, tiếng vỗ tay vang dội. 19 cán bộ, chiến sĩ rời khỏi nhà văn hóa thôn Hoành sau 7 ngày bị giữ.

3 cam kết của ông Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm

Trước khi 19 cán bộ, chiến sĩ được thả, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội, đã viết bản cam kết với người dân Đồng Tâm.
Bá Chiêm


Có nên uống cà phê trước khi ăn sáng?


Nhiều người có thói quen uống cà phê trước khi ăn sáng  /// Ảnh minh họa: Shutter Stock
Nhiều người có thói quen uống cà phê trước khi ăn sáng
Nhiều người có thói quen vừa thức dậy là phải uống ngay ly cà phê rồi mới ăn sáng hoặc thậm chí nhịn ăn để đi làm. Liệu thói quen ấy có gây tổn hại gì cho sức khỏe lâu dài?
Cà phê được coi là thức uống hấp dẫn nhờ hương vị thơm ngon cùng với nhiều ích lợi cho sức khỏe được khoa học chứng thực trong thời gian gần đây, đặc biệt là ưu điểm giúp tăng cường sự tập trung và năng lượng, theo Express.


Thậm chí mới đây, các chuyên gia sức khỏe còn chứng minh cà phê có thể giúp giảm nguy cơ bệnh đa xơ cứng.

Song, điều quan trọng nhất là uống cà phê vào thời điểm nào là phù hợp. Việc tiêu thụ caffein với cái bụng đói trước khi ăn sáng gây bất lợi cho sức khỏe về lâu dài, đặc biệt là với hệ tiêu hóa.
Có nên uống cà phê trước khi ăn sáng? - ảnh 2
Ăn sáng xong hãy uống cà phê Ảnh minh họa: Shutter Stock


Chuyên gia Nitin Makadia của LloydsPharmacy, hãng dược hàng đầu ở Anh, lý giải: "A xít hydrochloric có chức năng rất quan trọng trong việc hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và do đó nó được tiết ra khi bạn ăn vào, ngửi hoặc thậm chí ngay khi bắt đầu nghĩ đến đồ ăn. Trong khi đó, cà phê (kể cả khi đã khử caffein) được cho thấy có thể kích thích sản xuất a xít, dẫn đến nguy cơ gây tổn thương lên niêm mạc dạ dày khi thường xuyên dùng cà phê lúc bụng rỗng".

Tiến sĩ Adam Simon, giám đốc chuyên môn của PushDoctor.co.uk, cho rằng thói quen uống cà phê trước khi ăn sáng có thể gây chứng ợ nóng hoặc khó tiêu. "Dùng cà phê với cái bụng đói còn có thể khiến bạn bị mất nước, từ đó gây nhịp tim bất thường bằng cách tạo áp lực lên tim, và điều này có thể gây ảnh hưởng xấu cho huyết áp của bạn", tiến sĩ Adam nói thêm.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên uống cà phê sau khi đã ăn sáng, nếu không thì có thể thêm sữa vào cà phê để tạo điều kiện cho cơ thể hấp thụ các vitamin và dưỡng chất khác, làm giảm tác động xấu của caffein lên bao tử rỗng.

Trần Ka

Uber, Grab xung đột với taxi truyền thống ở các nước cũng rất căng


Bên cạnh việc phát triển không ngừng, các hãng taxi công nghệ cũng phải bị quản lý chặt chẽ ở nhiều nước  /// Ảnh minh họa: Reuters
Bên cạnh việc phát triển không ngừng, các hãng taxi công nghệ cũng phải bị quản lý chặt chẽ ở nhiều nước
Sự ra đời của những hãng taxi công nghệ dù tạo ra tiện ích cho người dùng nhưng cũng gây xung đột lợi ích với các hãng taxi truyền thống và khiến giới chức các nước đau đầu tìm biện pháp giải quyết.
Taxi công nghệ dù xuất hiện trong chưa đầy 10 năm qua nhưng đã phát triển rộng khắp ở nhiều nước. Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tiện dụng, giá rẻ, đáng tin cậy là những yếu tố giúp  taxi công nghệ nhanh chóng chiếm được thị phần trong ngành vận tải hành khách.

Xung đột đến đốt cả xe

Tuy nhiên, loại hình taxi này cũng gây ra làn sóng phản đối dữ dội ở những nơi nó xuất hiện, đa phần từ giới taxi truyền thống, những người cho rằng bị mất đi thu nhập trong khi phải cạnh tranh không công bằng. Cụ thể là họ gánh chịu những quy định khắt khe hơn.
Hồi đầu tháng 9, hai chiếc xe của tài xế taxi công nghệ Uber bị đốt cháy tại thành phố Johannesburg (Nam Phi) sau một mâu thuẫn với taxi truyền thống, theo tờ The Guardian. Trước đó, đã có nhiều xung đột giữa tài xế taxi công nghệ và tài xế taxi truyền thống tại nước này kể từ khi ứng dụng gọi xe trên điện thoại thông minh xuất hiện cách đây 4 năm ở Nam Phi.
Ở quy mô rộng hơn, những hãng taxi công nghệ như Uber hay Grab cũng gây phản đối mạnh mẽ tại nhiều nước như Anh, Ấn Độ, Pháp, Indonesia. Hồi tháng 2, xung đột xảy ra tại một cuộc biểu tình của tài xế taxi truyền thống ở Rome (Ý). Ở Pháp, cuộc bạo lực tại cuộc đình công năm ngoái yêu cầu cấm taxi công nghệ đã buộc cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.
Tài xế taxi truyền thống Jeffrey Sumampouw nói trong cuộc biểu tình ở Jakarta (Indonesia) hồi tháng 3 năm 2015 rằng doanh thu của ông đã sụt giảm 60% từ khi Uber và các ứng dụng gọi xe khác trở nên phổ biến tại thành phố này năm 2015. “Chính quyền phải bảo vệ chúng tôi trước những tài xế không hợp pháp, những người đã cướp thu nhập của chúng tôi”, ông Sumampouw nói.

Biện pháp kiềm chế
Dù vậy, các hãng taxi công nghệ gần đây cũng phải chịu nhiều sự quản lý chặt chẽ hơn từ cơ quan chức năng tại các nước. Tại thành phố San Francisco (Mỹ), chưởng lý Dennis Herrera đang điều tra liệu các hãng như Uber hay Lyft có gây ra những cản trở công cộng hay không. Cuộc điều tra nhằm mục đích áp dụng những mức phạt tiền cũng như quy định hoạt động của những hãng này chặt chẽ hơn.
Ở thành phố New York (Mỹ), Uber cũng bị gây áp lực phải cung cấp dữ liệu hoạt động của tài xế cho cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, hãng này cũng nhiều lần bị kiện vì không đáp ứng đủ số xe cho người tàn tật ngồi xe lăn.
Tại Quebec (Canada), chính quyền quy định tài xế của hãng taxi công nghệ phải trải qua 35 giờ đào tạo tương đương với tài xế truyền thống, phải được cảnh sát kiểm tra lý lịch phạm tội và phương tiện được kiểm tra mỗi 12 tháng. Ở một số thành phố khác, các hãng taxi cũng bị yêu cầu cung cấp dấu vân tay tài xế cho cơ quan quản lý, theo đài CBC.

Tuy vậy, không phải hãng taxi công nghệ nào cũng bị phản đối ở các nước. Cơ quan giao thông và đường bộ UAE đang bàn bạc với Uber nhằm thiết lập một dịch vụ vận chuyển giá rẻ mới tại thành phố Dubai, đáp ứng mục tiêu gia tăng hình thức vận tải chia sẻ, giảm lượng phương tiện lưu thông và sử dụng các phương tiện chạy bằng điện để chuyên chở khách. Tuy nhiên, hãng này bị ràng buộc bởi những quy định chặt chẽ hơn như mức phí phải cao hơn taxi truyền thống ít nhất 30%.
Ở Jakarta (Indonesia), giới chức hồi tháng 3 ban hành quy định mới cho phép chính quyền áp đặt mức phí vận chuyển của các hãng taxi công nghệ như Uber, Grab hay Go-Jek gần bằng mức phí của taxi thông thường. Bên cạnh đó, số lượng xe taxi công nghệ hoạt động trong một khu vực cũng bị hạn chế. Ngoài ra, tài xế phải có giấy phép về việc chuyên chở hành khách, theo CNBC.
Vi Trân

Bắt kẻ cướp hàng loạt xe ôm


Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an /// Ảnh: Phương Hà
Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an
Gần đây trên địa bàn Tiền Giang xảy ra một số vụ thuê xe ôm chạy vào các con đường vắng rồi sử dụng hung khí khống chế nạn nhân, cướp tài sản.
Sáng 13.10, một người chạy xe ôm tới cơ quan công an trình báo bị một thanh niên còn trẻ thuê chở từ xã Đạo Thạnh về xã Tân Mỹ Chánh (TP.Mỹ Tho). Khi tới đoạn đường vắng, đối tượng dùng hung khí khống chế cướp xe gắn máy và gần 200.000 đồng.
Bắt kẻ cướp hàng loạt xe ôm - ảnh 1
Xe máy, tang vật vụ án bị thu giữ Ảnh: Phương Hà
Qua sàng lọc đối tượng, tối 13.10 các trinh sát hình sự Công an TP.Mỹ Tho đã bắt Tuấn tại nhà trọ ở xã Đạo Thạnh và thu hồi 3 xe gắn máy, trong đó có xe vừa cướp được của nạn nhân.
Bước đầu Tuấn thừa nhận đã gây ra 2 vụ cướp trong 4 ngày qua. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Công an kêu gọi ai là nạn nhân các vụ cướp gần đây liên hệ với Công an TP.Mỹ Tho để trình báo, hoặc điện thoại số 0993339666 gặp trung tá Sang, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự.

Phương Hà

Côn đồ đe dọa, ép giá thu mua cà phê


Thôn Đăk Van, xã Sa Loong, nơi nhóm côn đồ đến dằn mặt những hộ thu mua cà phê /// Ảnh: P.A
Thôn Đăk Van, xã Sa Loong, nơi nhóm côn đồ đến dằn mặt những hộ thu mua cà phê
Một phụ nữ cùng một nhóm khoảng 20 thanh niên đi 2 ô tô đến nhà chị Lê Thị L. (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) 'lệnh' phải mua cà phê tươi giá 6.500 đồng/kg, nếu 'mua giá cao hơn, sẽ cho người tới quậy'.
Dằn mặt để mua cà phê giá rẻ
Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Lê Thị L. (ở thôn Đăk Van, xã Sa Loong, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết chiều 4.10, có hai ô tô đỗ trước quán nhà chị và một nhóm khoảng 20 thanh niên ở trần, xăm trổ đầy mình bước vào quán.
Côn đồ đe dọa, ép giá thu mua cà phê - ảnh 1
Một số hộ thu mua cà phê ở thôn Măng Tôn, xã Bờ Y cũng bị dằn mặt Ảnh: P.A
Một phụ nữ tự xưng tên Quế, trạc khoảng 40 tuổi, hỏi chị L. có bán cà phê không? Sau đó, bà này bảo chị L. phải mua cà phê tươi của người dân với giá 6.500 đồng/kg, "nếu mua giá cao hơn, tao sẽ cho người tới quậy".

"Hôm đó, giá thu mua cà phê tươi là 7.000 đồng/kg, bây giờ là 8.000 đồng/kg. Bà Quế buộc mình mua 6.500 đồng/kg rồi bán lại cho bà giá 7.000 đồng/kg ", chị L. bức xúc.
Sau khi rời nhà chị L., người phụ nữ tự xưng tên là Quế này kéo nhóm thanh niên sang điểm thu mua cà phê khác. Đến khoảng 20 giờ ngày 4.10, nhóm bà Quế còn chạy 2 ô tô lượn qua lại trước quán chị L. vài lần. "3, 4 hôm sau, bọn này quay lại nữa, lần này nó không vào quán mà đi ngoài đường, chạy xe ô tô hết chỗ nọ đến chỗ kia như "dằn mặt", chị L. nói.
Chị Vũ Thị Y., ở cùng thôn Đăk Van với chị L., cũng bị nhóm bà Quế đưa đến dằn mặt cùng ngày 4.10. Sau đó, bà Quế sai người bốc 7 - 8 tạ cà phê lên cân rồi chất lên xe tải, mặc dù chị Y. lúc đó chưa đồng ý bán. "Ban ngày thì không sợ, chỉ là về đêm, sợ bọn nó lén trả thù thôi", chị Y. lo lắng.
"Sẽ trị đến nơi đến chốn!"
Côn đồ đe dọa, ép giá thu mua cà phê - ảnh 3
Cà phê của người dân Kon Tum Ảnh: P.A
Ông Trần Sỹ Hải, Chủ tịch UBND xã Sa Loong, xác nhận thông tin về một phụ nữ xưng tên Mai Quế "đưa côn đồ vào xã dằn mặt người thu mua cà phê ở địa phương" là có thật.
"Ở đây có khoảng 15 điểm thu mua cà phê, thì chỗ nào nhóm này cũng đến dằn mặt, đòi phải thu mua theo giá bọn họ đưa ra, rồi bán lại cũng theo giá bọn họ định sẵn", ông Hải nói.
Cũng theo ông Hải, khi đi nắm tình hình, người dân phản ánh rằng, nhóm côn đồ còn tuyên bố: Những ai không thu mua, bán lại theo giá đã đưa ra thì đứng hòng có ai vào mua cà phê ở đây. Nếu có mua cà phê thì cũng đừng hòng chở ra được ngoài địa bàn.
Thiếu tá Kring Xa Kim, Trưởng công an xã Sa Loong, cho biết mấy ngày nay đã đưa lực lượng đi nắm tình hình và đã báo cáo lên cho Công an H.Ngọc Hồi.
"Chiều 10.10, thấy nhóm này đi xe ô tô quay lại đây, chúng tôi đã đưa lực lượng ra mời họ về làm việc, nhưng họ đã bỏ chạy", thiếu tá Kim nói.
Đến ngày 11 và 12.10, người dân ở xã Sa Loong đã mua bán cà phê bình thường trở lại, sau khi lực lượng công an vào cuộc.

Ông Trần Văn Chí, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi, cho biết đã nắm được tình hình nói trên, không riêng xã Sa Loong mà xã Bờ Y cũng diễn ra tình trạng tương tự. "Chúng tôi sẽ chỉ đạo công an huyện xử lý tới nơi tới chốn", ông Chí khẳng định.
Theo ông Chí, đến ngày 12.10, Công an huyện này đã xác minh được nhóm thanh niên kia và mời làm việc. Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Phạm Anh

Máy bơm di động 'đuối sức' trước biển nước ngập gần 1 mét vòng xoay An Lạc


Máy bơm di động công suất 1.200 mét khối/giờ được đưa đến điểm ngập vòng xoay An Lạc nhưng hút nước như tát ao bằng lon đong gạo

Máy bơm di động công suất 1.200 mét khối/giờ được đưa đến điểm ngập vòng xoay An Lạc nhưng hút nước như tát ao bằng lon đong gạo
Sau trận mưa lớn vào chiều 12.10 và rạng sáng 13.10, kèm theo triều cường dâng cao, vòng xoay An Lạc, Q. Bình Tân (TP HCM) chìm trong biển nước, phải dùng đến máy bơm di động để hút bớt nước.
Sáng nay, tình hình giao thông qua khu vực vòng xoay An Lạc, Q.Bình Tân (TP. HCM) vô cùng bát nháo, phương tiện chết máy la liệt, dòng người nối đuôi nhau bì bõm đẩy xe qua nước ngập vô cùng khổ sở.
Máy bơm di động 'đuối sức' trước biển nước ngập gần 1 mét vòng xoay An Lạc - ảnh 1
VIDEO: Vòng xoay An Lạc ngập nặng từ chiều tối qua đến giờ

Thậm chí, nước dâng quá cao làm nhiều người lạc tay lái ngã xe xuống nước ướt đẫm. Khu vực vòng xoay An Lạc bị ngập sâu gần 1 mét từ sau 16 giờ chiều ngày 12.10 sau trận mưa lớn.
2 máy bơm với công suất 1.200 m3/giờ của công ty cấp thoát nước đô thị TP.HCM (chi nhánh tây thành phố) được đưa đến để lắp đặt tại khu vực gần chân cầu An Lạc hút nước trợ sức cho đường cống hộp tại khu vực ngập.
Từ đó, các cống đã hoạt động hết công suất, nhưng do lượng nước quá lớn, kèm triều cường dâng cao nên việc tháo nước diễn ra rất chậm, dự kiến đến chiều nay vòng xoay này mới có thể trở lại bình thường.

Máy bơm di động 'đuối sức' trước biển nước ngập gần 1 mét vòng xoay An Lạc - ảnh 4
Máy bơm di động được chuyển đến điểm ngập vòng xoay An Lạc , Q.Bình Tân để hút nước.
Máy bơm di động 'đuối sức' trước biển nước ngập gần 1 mét vòng xoay An Lạc - ảnh 5
Máy bơm với công suất 1200 mét khối/giờ đang hút nước ngập đổ ra kênh Tham Lương - Bến Cát 
Máy bơm di động 'đuối sức' trước biển nước ngập gần 1 mét vòng xoay An Lạc - ảnh 6
Những vòi hút nước của máy bơm găm thẳng xuống miệng cống.
Máy bơm di động 'đuối sức' trước biển nước ngập gần 1 mét vòng xoay An Lạc - ảnh 7
Nhiều người lưu thông trên đường phải chống chọi với ngập và kẹt xe hàng giờ liền.


Phan Định

Đài Loan đẩy mạnh công nghệ quốc phòng nội địa


Tư liệu: TT Đài Loan Thái Anh Văn, cùng với Bộ Trưởng Quốc Phòng Feng Shih-kuan, phải, và Tổng Thư Ký Hội đồng An ninh Quốc gia Joseph Wu, trái, trong một chuyến thăm Căn cứ Hải quân ở Kaohsiung, (AP Photo/Chiang Ying-ying)
Tổng thống Đài Loan nhấn mạnh sự cần thiết đối với đảo quốc này phải củng cố công nghiệp quốc phòng trước những mối đe dọa đến từ Hoa Lục.
Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đẩy nhanh công nghiệp quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không, tàu ngầm và an ninh mạng. Hồi tháng 6, chính phủ của bà Thái Anh Văn đã thiết lập một cơ quan đặc biệt để lãnh đạo nỗ lực tăng cường an ninh mạng, bao gồm dự án nghiên cứu về công nghệ điện từ.
Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ quốc phòng bản địa trong bài diễn văn ngày Quốc khánh hôm thứ Ba 10/10.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động xây dựng nền công nghiệp quốc phòng của chúng ta thông qua trao đổi kỹ thuật."
Bà nói:
"Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi quyết tâm chế tạo các máy bay và tàu ngầm của chính chúng ta, lĩnh vực này sẽ tạo ra nhiều việc làm mới.”
Tổng Thống Đài Loan miêu tả chiến tranh không gian ảo là "mối đe dọa ngày càng tăng", bà cảnh giác rằng Đài Loan "phải chuẩn bị tốt hơn" để đối phó với mối đe dọa này.

Máy bay hun luyn và tàu ngm
Đài Loan đang chế tạo một máy bay huấn luyện và đóng một tàu ngầm để giúp hoàn thành mục tiêu của Tổng thống Thái Anh Văn, đó là phát triển một lực lượng quân đội tự lực hơn trong bối cảnh nhiều nước sẽ ngần ngại bán các loại vũ khí này cho Đài Loan vì sợ làm phật lòng Trung Quốc.
Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan Chen Chung-chi, thì đảo quốc này đang chuẩn bị đưa vào sử dụng máy bay huấn luyện tiên tiến thế hệ thứ hai, để nâng cao kỹ năng của phi công.
Chính quyền Đài Loan cũng hy vọng có thể thay thế hai tàu ngầm mua của Hà Lan trong những năm 1980, vì các tàu này đã quá cũ kỹ, và được sử dụng trong thời gian quá dài.
Tháng 2 năm nay, Bộ yêu cầu Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan của Đài Loan hãy bắt tay làm việc để chế tạo nhiều máy bay huấn luyện 66 XT-5 Blue Magpie. Theo kế hoạch các máy bay này sẽ được đưa vào sử dụng năm 2020, thay thế một đội tàu quá cũ kỹ.

Tăng cường kế hoạch phòng thủ bản địa
Đây là nỗ lực mới nhất của Đài Bắc để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng bản địa như là một cách tự bảo vệ chống lại Trung Quốc.
Trung Quốc vẫn coi đảo quốc tự trị Đài Loan như một phần thuộc lãnh thổ của Trung Quốc.
Với một lực lượng quân đội hùng mạnh hạng ba thế giới, Trung Quốc từng đe dọa sẽ chiếm Đài Loan bằng vũ lực, nếu cần.
Áp lực ngoại giao của Trung Quốc trên khắp thế giới cũng khiến nhiều chính phủ tránh, không bán vũ khí cho Đài Loan, mặc dù Hoa Kỳ vẫn phê chuẩn các thỏa thuận tương tự.

Kết luận điều tra vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" xảy ra ngày 1-11-2016 tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến 13 người tử vong

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Diệu Linh (trú quận Hà Đông, TP Hà Nội), Lê Thị Thì (trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Hoàng Văn Tuấn (quê tỉnh Nghệ An) cùng tội danh nêu trên.
Theo kết luận điều tra, căn nhà số 68 Trần Thái Tông kết cấu 9 tầng, 1 tum do ông Trần Văn Lương (SN 1958, trú quận Cầu Giấy) là chủ sở hữu. Nguyễn Diệu Linh ký hợp đồng thuê lại căn nhà này 10 năm (từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2026) với giá hơn 155 triệu đồng/tháng, để làm trụ sở kinh doanh và dịch vụ karaoke. Sau khi thuê nhà, Linh làm thủ tục với UBND quận Cầu Giấy xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh karaoke.
Kết luận điều tra vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết - Ảnh 1.
Vụ cháy xảy ra tại các số nhà 68, 70, 72, 74 trên đường Trần Thái Tông
Ngày 13-10-2016, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC, Linh thuê Công ty CP Đầu tư Thiện An Phú để thiết kế và thi công hạng mục PCCC với giá 340 triệu đồng.
Ngày 31-10-2016, công trình hoàn thiện 90% tiến độ nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC, Linh đã nhờ Nguyễn Hữu Long (SN 1980, trú ở quận Hai Bà Trưng) thuê Phạm Văn Thiên (SN 1980, quê tỉnh Thái Bình) làm phần cách âm tại các phòng hát ở tầng 2, 7 và 8 với giá 3 triệu đồng/m2. Thiên thuê tiếp nhóm thợ của Trương Văn Tuyên và Chu Văn Hoàng (cùng quê tỉnh Thái Bình) thi công với giá 500.000 đồng/m2. Do phải hàn các khung sắt tạo thành giá đỡ khoan ốc để ốp gỗ lên nhưng bị vướng cửa, ngày 1-11-2016 Tuyên tự thuê Lê Thị Thì với giá 500.000 đồng.
Đến trưa 1-11-2016, mặc dù chưa được nghiệm thu về PCCC và cấp giấy phép kinh doanh karaoke nhưng Linh vẫn chỉ đạo Hoàng Ngọc Kỳ, quản lý quán hát, cho khách vào phòng 601, 502 để thu lợi. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Lê Thị Thì dẫn Hoàng Văn Tuấn và Phạm Quốc Viện (đều quê tỉnh Nghệ An) đến quán, thực hiện công việc hàn cắt như đã thỏa thuận với Tuyên (cả Viện và Tuấn đều không được đào tạo, cấp chứng chỉ về nghề hàn điện).
Thì chỉ đạo Tuấn dùng máy hàn, cắt điện thổi lửa vào bản lề cửa ra vào tầng 2 để cắt nhưng không có dụng cụ che chắn, bảo đảm an toàn PCCC nên lửa bén vào vách phòng gây cháy.
Kết quả trưng cầu Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an giám định kết luận điểm xuất phát cháy ở khu vực góc Tây Nam cửa ra vào, bên trong phòng phía ngoài cửa tầng 2 quán karaoke đã làm bắn các vẩy hàn có nhiệt độ cao vào phần cách âm gắn trên tường gây ra cháy, sau đó cháy lan sang các khu vực khác.
Cơ quan CSĐT TP Hà Nội đã trưng cầu Hội đồng Định giá trong tố tụng để thực hiện việc xác định tài sản thiệt hại, đề nghị các chủ nhà số 66, 68, 70, 72, 74 cung cấp các hồ sơ giấy phép xây dựng, bản thiết kế quyết toán để Hội đồng Định giá nhưng các chủ hộ gia đình nêu trên từ chối định giá. Riêng hồ sơ nhà 66 và 74 Trần Thái Tông không đủ cơ sở để hội đồng xem xét.
Trị giá tài sản chỉ định giá được 10 xe máy, 1 xe đạp điện, tổng giá trị gần 140 triệu đồng. Đối với 12 gia đình nạn nhân, Nguyễn Diệu Linh đã tự nguyện khắc phục cho mỗi gia đình 10 triệu đồng; bồi thường 2,5 tỉ đồng cho chủ nhà hàng Ginza về thiệt hại trang thiết bị.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội xác định rằng Hoàng Văn Tuấn là thợ hàn không có chứng chỉ về hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ an toàn, không có biện pháp PCCC, dùng máy hàn cắt sắt thổi lửa trực tiếp vào bản lề cửa gây cháy. Lê Thị Thì là chủ sử dụng lao động Hoàng Văn Tuấn, trực tiếp có mặt nơi xảy ra vụ việc, biết rõ nơi hàn có nguy cơ cháy nổ nhưng không tuân thủ quy định an toàn phòng chống cháy nổ, vẫn đồng ý dùng máy hàn dẫn đến cháy. Chủ quán Nguyễn Diệu Linh dù chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng đã chỉ đạo nhân viên cho khách vào hát; thay đổi thiết kế, không kiểm tra giám sát trong quá trình thi công đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng gây nguy hiểm về cháy nổ; chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC.
Nguyễn Hưởng

Kí ức về “ông đồ xứ Nghệ” Văn Như Cương trong tâm thức người bạn vong niên

Dân trí "Cách đây 30 năm, tôi và anh Văn Như Cương, người dốc hết túi, người bán nhẫn vàng... vì trường Lương Thế Vinh”. Kỷ niệm về những ngày kề vai, sát cánh cùng “ông đồ xứ Nghệ” vẫn nguyên vẹn trong tâm thức của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang.
 >> Nghẹn ngào những giọt nước mắt tiễn biệt thầy Văn Như Cương
 >> GS Trần Văn Nhung: “Tôi phải gọi ông Văn Như Cương bằng Thầy theo mọi nghĩa”
 >> Gia đình PGS Văn Như Cương: Sẽ dùng tiền phúng viếng xây trường vùng cao

“Thời đó thật khó quên vì cả gia đình học sinh, giáo viên đều nghèo. Phụ huynh có người nộp gạo thay tiền, giáo viên đến xin tình nguyện dạy không công…”.
Bắt tay nhau “mở đường” đổi mới giáo dục
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng trường THCS& THPT Marie Curie, Hà Nội) là người đã sát cánh với PGS Văn Như Cương đồng sáng lập nên trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh. Gắn bó với nhau thuở khởi đầu nhưng sau này mỗi người một quan điểm quản trị trường học, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang rời trường Lương Thế Vinh, lập trường Marie Curie (Hà Nội).
Sự ra đi của PGS Văn Như Cương khiến nhà giáo Nguyễn Xuân Khang vô cùng xót xa bởi lẽ đối với ông, PGS Văn Như Cương là một người bạn vong niên. Những kỷ niệm về người bạn từng một thời cùng chung chí hướng bỗng chốc ùa về rõ nét trong nhà giáo Nguyễn Xuân Khang.
"Anh Văn Như Cương sinh năm 1937 còn tôi sinh năm 1949, cùng là tuổi Sửu nên giữa chúng tôi không chỉ là tình anh em, bạn bè trong công việc mà còn là hai người bạn vong niên", thầy Khang chia sẻ.
Hiệu trưởng trường Marie Curie không thể nào quên những kỷ niệm sâu sắc khi cùng PGS Văn Như Cương xây dựng trường THPT Lương Thế Vinh - trường phổ thông dân lập đầu tiên trên cả nước vào năm 1989.
Ông Khang cho biết, lúc bấy giờ - sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986, "trường tư" là một khái niệm hết sức xa lạ với cả những lớp người đã gần 50 tuổi. Do vậy, không dễ gì mà hai con người cùng chí hướng lập trường tư thục lại tìm thấy nhau, bắt tay nhau “mở đường” hành động vì tư duy đổi mới phát triển giáo dục.


Trong kí ức của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, PGS Văn Như Cương là một “ông đồ xứ Nghệ” thông minh, tài hoa, kiên gan bền chí.
Trong kí ức của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, PGS Văn Như Cương là một “ông đồ xứ Nghệ” thông minh, tài hoa, kiên gan bền chí.

Năm 1988, PGS Văn Như Cương và thầy Nguyễn Xuân Khang đánh liều viết thư ngỏ gửi Bộ Giáo dục (vì lúc đó Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp chưa ghép lại thành Bộ Giáo dục & Đào tạo như bây giờ) về ý tưởng thành lập một trường tư thục đầu tiên tại Việt Nam. Không ngờ, ý tưởng của hai người đã được Giáo sư, viện sĩ (GS.VS) Phạm Minh Hạc ủng hộ - Bộ trưởng Giáo dục lúc đó ủng hộ.
Đến giữa tháng 8/1998, Bộ Giáo dục tổ chức một cuộc hội thảo để PGS Văn Như Cương và thầy Nguyễn Xuân Khang báo cáo về dự án thành lập trường tư thục đầu tiên ở Hà Nội và cả nước. Tại hội thảo này, nhiều đại biểu đã ủng hộ đề án nhưng đề xuất đổi tên là trường THPT dân lập chứ không dùng khái niệm “tư thục” vào thời điểm lúc bấy giờ.
“Ngay khi buổi trưa họp xong, tôi và anh Cương đã ra quán phở Thìn ở phố Lò Đúc ăn phở rồi hội ý với nhau những điều vừa được giao. Hai anh em thống nhất, sáng hôm sau, mỗi người đưa ra một tên và địa điểm thành lập trường sẽ do tôi lo.
Về đội ngũ giảng dạy, vào thời điểm đó, giáo dục chưa được phát triển, giáo viên rất thừa nên việc tuyển chọn giáo viên không quá khó khăn”, thầy Khang kể.
Cũng theo thầy Khang, sáng hôm sau, trường ĐH Tổng hợp (cũ) ủng hộ, sẵn sàng cho thuê một phần địa điểm trường cũng như phòng thí nghiệm để mở trường.
Ban đầu, PGS Văn Như Cương định đặt tên trường là Nguyễn Trường Tộ - người có tư tưởng đổi mới và cách tân trong giáo dục. Còn thầy Nguyễn Xuân Khang muốn đặt trường là “Lương Thế Vinh”. Vì trong lịch sử Việt Nam, về lĩnh vực khoa học tự nhiên, Lương Thế Vinh là nhà Toán học đầu tiên của Việt Nam với tuổi thơ được nhiều người biết đến như là thần đồng về Toán học, có nhiều giai thoại ấn tượng với trẻ em.
“Anh Cương nói hay quá và đồng ý lấy tên trường là Lương Thế Vinh", thầy Khang nhớ lại.
Sau khi thống nhất và được UBND TP. Hà Nội ủng hộ thì theo thầy Khang lại vướng một vấn đề, đó là phải có quy chế để quản lý loại hình trường dân lập này.
"UBND TP Hà Nội sau đó, đã có đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm ban hành quy chế vì không chỉ một trường này mà sẽ còn nhiều trường khác ra đời. Gần nửa năm sau thì Bộ đã ban hành được quy chế tạm thời về các trường phổ thông dân lập.
Sau khi có quy chế, vào ngày 1/6/1989, UBND TP. Hà Nội cho phép thành lập trường THPT dận lập Lương Thế Vinh và có hai quyết định công nhận PGS Văn Như Cương làm Hiệu trưởng còn tôi làm Hiệu phó.
Có quyết định thành lập trường trong tay, PGS Văn Như Cương dốc túi không có đồng xu! Muốn khắc con dấu cho trường thầy Nguyễn Xuân Khang phải tháo chiếc nhẫn đem bán...
Tháng 9 năm đó, trường tiến hành khai giảng năm học đầu tiên, ngay năm đầu tiên trường đã khẳng định được bằng kết quả thi tốt nghiệp, đại học và đến nay đã được gần 30 năm.
“Sẽ còn học tập nhiều ở người anh lớn”
Trong quản trị trường học, PGS Văn Như Cương áp dụng luôn mô hình “gia đình trị”. Trong khi, thầy Nguyễn Xuân Khang lại quan niệm “nhà là nhà, trường là trường - không có khái niệm nhà trường là nhà cộng với trường”. Năm 1992, một ngày, PGS Cương bất ngờ khi thấy thầy Phó Hiệu trưởng của mình đang chiêu sinh ngay dưới sân trường với tư cách là Hiệu trưởng một trường mới (Trường Marie Curie).
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang khẳng định, quan điểm giáo dục của ông và PGS Văn Như Cương khác, nhưng không phủ nhận nhau.
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang khẳng định, quan điểm giáo dục của ông và PGS Văn Như Cương khác, nhưng không phủ nhận nhau.

Dù không còn làm việc cùng nhau ở trường Lương Thế Vinh nhưng rảnh rỗi thầy Cương và thầy Khang vẫn gặp gỡ, cùng nhau trao đổi một số vấn đề giáo dục.
Thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết quan điểm giáo dục của thầy và PGS Văn Như Cương khác, nhưng không phủ nhận nhau. Thầy Khang chia sẻ, ông sẽ còn học tập nhiều ở "người anh lớn".
Theo thầy Khang, trước khi PGS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng, dư luận tranh luận về phương pháp giáo dục của trường Lương Thế Vinh với nhiều luồng ý kiến khác nhau sau bức thư của phụ huynh lên mạng “tố” trường áp dụng lối giáo dục trọng kỷ luật đến mức hà khắc.
“Tôi và anh Cương có quan điểm giáo dục khác nhau nhưng không phủ định nhau. Điểm chung của chúng tôi là đều mong muốn giáo dục Việt Nam phát triển, thoát ra khỏi sự trì trệ, lạc hậu hiện tại, vươn tới nền giáo dục tiên tiến.
Và dù mọi người tranh luận như thế nào cũng không thể phủ nhận thầy Cương là người tâm huyết và đã thành công trong cách giáo dục của mình, mang lại cho gia đình, xã hội và ngành những thành tựu nhất định”, thầy Khang nhấn mạnh.
Khi nhắc về người anh, người bạn vong niên của mình, thầy Khang tự hào nói đó là cán bộ Toán học đầu ngành, đã để lại những cuốn sách hình học chuyên môn sâu cho giáo dục phổ thông. Sắp tới, với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và viết sách giáo khoa, các thế hệ sẽ tiếp tục kế thừa sản phẩm của PGS Văn Như Cương để lại.

“Trong sự nghiệp giáo dục, với tôi, anh Cương là một người rất tâm huyết, rất thông minh và kiên định. Người ta hay nói đến ông đồ xứ Nghệ vừa thông minh, vừa dí dỏm, vừa kiên định thì những đặc điểm tích cực tiềm tàng trong dân gian phản ánh rất đậm ở con người cụ thể là anh Văn Như Cương” - Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang.

Vĩnh biệt ông đồ xứ Nghệ kiên gan, tài hoa
Ở trong trái tim mình, thầy Nguyễn Xuân Khang luôn kính trọng PGS Văn Như Cương không chỉ bởi có chung tư duy đổi mới, hết lòng tận tâm cống hiến vì giáo dục mà còn là con người tài hoa, có sức sống, sức chiến đấu mãnh liệt.
Ba năm trước, khi biết tin PGS Văn Như Cương bị ung thư, thầy Nguyễn Xuân Khang đã đến thăm. PGS Văn Như Cương nói với người bạn kém 12 tuổi: “Chú không phải lo lắng, tôi biết cách đối đầu với bệnh tật”.
PGS Văn Như Cương lạc quan đối chọi với bệnh ung thư.
PGS Văn Như Cương lạc quan đối chọi với bệnh ung thư.

Tinh thần lạc quan ấy ngân vang trong thơ, thầy Cương đọc cho thầy Khang nghe. Hai người ríu rít trò chuyện. Đến lúc có bác sĩ tới khám, tự nhiên thầy Cương nói: “Phải lúc nào cũng tươi cười, dù mang bệnh ta phải coi như không có thì sẽ cảm thấy mình vẫn có ích, cuộc sống còn nhiều cái cần đến mình”.
“Tôi không chỉ kính trọng anh Cương ở tài năng, đức độ mà còn nể phục anh về những kỹ năng để sống có ích khi gặp biến cố trong cuộc sống. Dù phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo nhưng khát vọng sống, cống hiến trong anh vẫn rất mãnh liệt như cái tên Văn Như Cương”, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang bày tỏ.
Lệ Thu

Chủ tịch U&I Mai Hữu Tín: “Hoặc đổi thay, hoặc tự đào thải mình”

Với 39 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, logistics, dịch vụ, tài chính, bán lẻ, nông nghiệp, truyền thông và công nghiệp… cái tên Mai Hữu Tín được nhắc tới như một người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, tài chính với tầm nhìn sắc bén và khả năng chinh phục cái mới không giới hạn.

Chủ tịch U&I Mai Hữu Tín: “Hoặc đổi thay, hoặc tự đào thải mình”
Từng đảm nhiệm nhiều trọng trách như Đại biểu Quốc hội khóa XII-XIII, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam… Mai Hữu Tín cũng vừa đắc cử Chủ tịch liên đoàn Vovinam thế giới. Được chọn vào Ban nghiên cứu phát triển tư nhân, ông đã dành cho BizLIVE cuộc trò chuyện chân thành nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017.
Là người được chọn vào Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, ông đánh giá thế nào về thành phần được chọn? Chương trình hành động cụ thể của tổ là gì, để có thể góp một kênh phản biện sâu sát và hiệu quả cho chính phủ?
Tôi cho rằng cả Chính phủ và cụ thể hơn là Thủ tướng Chính phủ đã rất tích cực hiện thực hóa chủ trương Chính phủ kiến tạo, Chính phủ phục vụ và Quốc gia khởi nghiệp. Lịch làm việc của Chính phủ luôn rất dày các việc có liên quan. Sự chuyển động của các Bộ, Ngành cũng tương ứng với độ nóng của chính phủ, của Thủ tướng. Những động thái gần đây nhất của Bộ Công Thương trong việc cắt bỏ mạnh các điều kiện kinh doanh đã thật sự làm giới doanh nhân phấn khởi và có nhiều cảm hứng kinh doanh hơn. Tôi đang trông đợi phản ứng tương tự từ các ngành khác. Đương nhiên chúng ta không thể kỳ vọng quá mức là mọi vấn đề đều có thể xử lý ngay được. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và tập hợp các vấn đề cần được xử lý sớm để tư vấn chính phủ.
Trong bối cảnh đó, tôi biết rõ các vị còn lại của tổ tư vấn, và cho rằng họ đều tâm huyết với sự phát triển của kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Chúng tôi đến từ các ngành kinh doanh khác nhau, ở các địa bàn hoạt động khác nhau, và có lực lượng hỗ trợ mạnh mẽ trong chính doanh nghiệp của chúng tôi cũng như từ các quan hệ bên ngoài doanh nghiệp, ở trong lẫn cả ngoài nước. Do vậy, có thể hình dung rằng chúng tôi sẽ bổ sung được cho nhau về nhiều mặt. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên. Còn quá sớm để nói rõ chúng tôi sẽ có thể làm gì. Nhưng chúng tôi sẽ hết sức nghiêm túc làm việc để đáp ứng một phần kỳ vọng.
Theo ông, doanh nhân, doanh nghiệp đã thực sự nhìn nhận về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững, không tàn phá môi trường và xã hội?
Tôi cho rằng tham gia vào việc cải thiện môi trường kinh doanh là trách nhiệm của mọi doanh nhân có lòng với đất nước và với chính doanh nghiệp, với người lao động của mình. Chúng ta không thể cứ ngồi chờ và mong đợi mọi việc tự tốt lên được mà cần đóng góp phần mình. Càng có nhiều người tham gia, nhiều ý tưởng, nhiều tiếng nói thì chúng ta càng có thể cải thiện nhanh hơn. Phát triển bền vững ngày nay không chỉ đơn giản là một khẩu hiệu, một câu nói cho vui, mà phải thật sự là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển của mọi doanh nghiệp, nếu chúng ta không muốn bị bỏ lại phía sau.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và kinh tế trong nước nhiều biến động như hiện nay, chiến lược kinh doanh của ông trong năm nay có gì khác biệt?
Biến động là việc luôn xảy ra chứ không chỉ vào lúc này. Chúng tôi thường xuyên điều chỉnh các kế hoạch của mình để thích ứng. Nhưng các giá trị cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi như trọng dụng nhân tài (meritocracy), chính trực (integrity), cải tiến liên tục… sẽ luôn được giữ như thế.
Nhìn vào các thương vụ M&A, các thương vụ chuyển giao quyền lực và thâu tóm thương hiệu, ông đánh giá bức tranh kinh tế năm nay và năm tới sẽ thay đổi thế nào? Liệu các thương hiệu dẫn đầu của Việt Nam có bị lụi tàn trước làn sóng này?
Công nghệ, bao gồm robot, cảm ứng, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… sẽ tiếp tục làm biến đổi nhanh chóng rất nhiều ngành nghề. Rất nhiều việc làm hiện nay sẽ không còn tồn tại trong chỉ 10 năm nữa thôi nhưng đồng thời cũng sẽ có rất nhiều việc làm mới được tạo ra. Kiến thức về quản trị cũng đang biến đổi rất lớn bởi những công nghệ trên. Người nắm bắt, ứng dụng sớm và hiệu quả sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển.
Tôi có niềm tin rất lớn vào thế hệ các nhà quản lý trẻ của Việt Nam. Sẽ có những thương hiệu lớn của Việt Nam rơi vào tay người mạnh hơn, giỏi hơn từ nước ngoài. Nhưng cũng sẽ có những thương hiệu mới thành công và mang tính quốc tế của người Việt ra đời.
Ông hình dung bức tranh nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước sẽ thay đổi thế nào trong cuộc cách mạng 4.0? Làm thế nào để Việt Nam có thể theo đuổi phát triển nông nghiệp bền vững, chứ không phải là nông nghiệp hóa chất?
Chúng tôi không dùng từ “4.0” trong công việc của mình. Với chúng tôi từ “phù hợp” có giá trị hơn. Cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ thông tin… trong nông nghiệp đã diễn ra vài mươi năm qua và sẽ tiếp tục như vậy. Mỗi ngày trôi qua đều có những tiến bộ mới có thể áp dụng cho Việt Nam.
Nếu muốn cạnh tranh được thì nông nghiệp Việt Nam không thể đi khác con đường mọi người đã và đang đi: Vừa tích tụ được đất để có thể sản xuất ở quy mô lớn các mặt hàng mang tính hàng hóa như lúa, cà phê, cao su, tiêu, điều, dừa… vừa sử dụng công nghệ phù hợp để có các sản phẩm khác biệt về chất lượng như rau quả cho các thị trường tiềm năng gần chúng ta nhất và ở ngay trong nước. Chính sách về đất đai, về khuyến khích nông nghiệp bền vững… sẽ định hướng cho cách phát triển như vậy. Và chúng tôi sẽ tích cực tham gia hình thành các chính sách đó.
Chiến lược về phát triển nông nghiệp của ông là gì, để có thể mang lại sự đột phá?
Chúng tôi không làm gì khác với những nước đi trước cả, nhất là trong sản xuất. Làm đúng như mọi người đang làm để có giá thành cạnh tranh được đã khó rồi. Nhưng có những nguyên tắc mà chúng tôi kiên quyết đeo đuổi. Lấy mặt hàng chuối chẳng hạn. Diện tích mà chúng tôi đang thực hiện sẽ lên tới vài ngàn ha và chắc chắn không có chuyện thừa hàng phải bán rẻ.
Việt Nam có lợi thế nhất định với mặt hàng này để cung ứng cho trong nước và các thị trường lân cận như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc. Vấn đề chính là sự ổn định, đồng đều và bảo đảm về chất lượng. Với dưa lưới thì câu chuyện có khác. Chúng tôi tạo ra giống riêng của mình (Unisweet) với chất lượng vượt trội, tuân thủ quy trình sản xuất sạch…để đẩy hàng nhập khẩu với độ an toàn khó kiểm soát ra khỏi Việt Nam.
Nhìn vào cách đi của các đại gia trong nông nghiệp như Vingroup, Masan, Hoàng Anh Gia Lai, Thaco... ông đánh giá thế nào về vai trò của họ? Liệu đời sống nông dân và cách làm nông nghiệp theo kiểu đặc sản bản địa có bị thách thức bởi những cánh đồng mẫu lớn này?
Họ đều là các đàn anh của tôi và đều đang góp phần làm thay đổi bức tranh nông nghiệp Việt Nam theo hướng tích cực. Đương nhiên họ, và cả tôi, đều làm thay đổi cách làm nông nghiệp truyền thống. Nông dân Việt Nam buộc phải cạnh tranh với nông dân các nước khác là việc không tránh khỏi. Và người giỏi hơn sẽ thắng. Trừ một số trường hợp sản xuất ở quy mô nhỏ, có sản phẩm thật chất lượng và khác biệt cho thị trường giá cao, thì khuynh hướng chung vẫn phải là sản xuất lớn, an toàn, với giá thành cạnh tranh được và chất lượng chấp nhận được.
Ông đã từng phải trả giá cho nhiều thất bại, thua thiệt chưa, để theo đuổi một cách đầy đam mê và hoan hỉ với con đường mà mình đã chọn, dù đôi lúc nó có vẻ đi ngược với trào lưu, đi ngược với lợi nhuận trước mắt?
Tôi sống đơn giản, và không có nhu cầu gì lớn. Làm kinh doanh là để thử thách hết các giới hạn của bản thân và nếu may mắn thành công thì giúp ích được đôi chút cho những người có liên quan với mình. Việc thất bại khi này khi khác là bình thường, giúp mình lớn lên. Tôi không coi việc có nhiều tiền là mục tiêu mà sống thỏa chí, thanh thản mới là mục tiêu. Và để được như vậy thì phải luôn biết quí trọng, thương yêu thật sự mọi đồng sự của mình.
Để giữ được sự thẳng thắn, bảo vệ lẽ phải trên cả luật lệ theo ông đòi hỏi người doanh nhân phải có những phẩm chất gì? Ông đã từng phải đối diện với thách thức nào khi tranh đấu cho quyền lợi của doanh nghiệp tư nhân trong môi trường kinh doanh chưa bình đẳng kéo dài nhiều năm qua?
Khi bạn không sợ mất cái gì đó thì bạn mới dám liều với cái đó. Nếu khư khư lo giữ tài sản thì chắc đã có đôi lúc tôi không đưa ra những quyết định như đã làm. Chắc là tôi sợ đánh mất chính mình nhiều hơn mất tài sản. Việc tôi bỏ phiếu trắng (cùng với ĐBQH Dương Trung Quốc) khi thông qua Hiến pháp sửa đổi là một quyết định như vậy, bởi tôi cho rằng kinh tế tư nhân nên là động lực phát triển chủ yếu của đất nước này.
Trách nhiệm nặng nề của một công dân có làm ông cảm thấy mệt mỏi, khi vừa phải đảm trách công việc kinh doanh nặng nề?
Hoàn toàn không. Được đóng góp là niềm vui lớn. Tôi luôn có nhiều động lực bước ra khỏi giường vào sáng sớm. Sống tích cực luôn là phương châm của tôi.
Võ thuật và gia đình, đồng nghiệp đóng vai trò thế nào trong cuộc đời ông?
Tôi luôn cảm thấy mình may mắn. Công việc nhiều khiến tôi không thể chu toàn với gia đình nhỏ của mình. Nhưng vợ và các con tôi luôn thông cảm và ủng hộ. Đồng nghiệp thì luôn cố gắng và hết lòng. Võ thuật lại là chuyện rất lớn.
Tôi xem Vovinam như một trong số rất hiếm hoi các sản phẩm văn hóa mà người Việt có thể tự hào khẳng định là của mình và đóng góp được vào thế giới này. Xúc cảm mà tôi có được khi nhìn thấy vài mươi quốc tịch khác nhau, của đủ mọi màu da, từ mọi châu lục, chào nhau bằng tiếng Việt (nghiêm lễ trong Vovinam) và thể hiện võ học Việt Nam, thật khó có gì khác so sánh được. Vovinam là một phần của con người tôi và tôi sẽ làm mọi cách để có nhiều người hơn biết đến Vovinam, chuyển từ Việt Võ Đạo thành Nhân Võ Đạo như mong ước của các bậc tiền bối tạo ra môn phái này.
Một ngày của ông bắt đầu như thế nào? Bí quyết nào để ông giữ được phong độ ổn định và cái đầu luôn sáng suốt, trái tim luôn ấm áp?
Tôi bắt đầu một ngày bằng thiền và thể thao. Tôi khá kỹ tính với việc ăn uống, bởi cơ thể được hình thành từ các đầu vào này (you are what you eat). Tôi luôn lạc quan và vui sướng nhìn thấy sự thành công, nhìn thấy hạnh phúc của mọi người xung quanh. Tôi luôn cảm thấy nhỏ bé trước vũ trụ, trước nhân sinh. Và tôi cố gắng luôn giữ mình sát với mặt đất.
Ông chia sẻ điều gì với những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong làn sóng của cuộc cách mạng 4.0, khi mà cơn sóng thần của cạnh tranh toàn cầu ập đến ngay trong sân nhà?
Việc học liên tục là bắt buộc, bởi mọi việc thay đổi vô cùng nhanh chóng và liên tục. Bạn không cần phải biết mọi thứ (know-it-all) nhưng phải học mọi thứ (learn-it-all). Nhớ là giá trị công ty của bạn bằng chính giá trị con người mà bạn có được (a company is only as good as its people).
Những xu hướng tiêu dùng và xu hướng kinh doanh nào sẽ bùng phát trong tương lai?
Với tôi thì đó là công nghệ số, là an ninh và chia sẻ dùng chung. Điện thoại thông minh sẽ ngày càng thông minh hơn và thay thế nhiều vật dụng khác hơn. Mọi thiết bị xung quanh bạn sẽ kết nối với nhau để phục vụ cuộc sống tốt hơn. Người tiêu dùng sẽ ăn và uống chọn lọc hơn vì sức khỏe.
Mấy hôm nay, câu chuyện Vinasun và Mai Linh trong cuộc cạnh tranh một mất một còn với Grab, Uber có làm ông suy nghĩ nhiều không? Làn sóng công nghệ đang ập đến buộc doanh nghiệp phải ở tâm thế nào trong tư duy và hành động?
Hoặc đổi thay, hoặc tự đào thải mình.
Xin cảm ơn chia sẻ của ông!

Theo Kim Yến
BizLive

Đã xác định được nguyên nhân sự cố trên tuyến cáp quang biển SMW-3

ictnews
Theo thông tin mới nhất từ VNPT, nguyên nhân sự cố xảy ra sáng 10/10/2017 với tuyến cáp biển SMW-3 đã được xác định là do lỗi cáp tại vùng biển gần Trung Quốc. Dự kiến, ngày 20/10/2017, tuyến cáp quang biển này sẽ được sửa chữa xong.
Tuyến cáp quang SEA-ME-WE 3 (SMW-3) được đưa vào sử dụng từ tháng 9/1999 (Nguồn: fpttelecom.com.vn)
Tuyến cáp quang SEA-ME-WE 3 hay còn gọi là tuyến cáp quang Đông Nam Á - Trung Đông - Tây Âu 3 là một hệ thống cáp quang ngầm viễn thông được đưa vào sử dụng tháng 9/1999 và được hoàn thành vào cuối năm 2000.
Được xây dựng bởi France Telecom và China Telecom, do Sing Tel quản lý, SMW-3 là tuyến cáp quang duy nhất đi theo chiều kết nối từ châu Á sang Ấn Độ, vào châu Âu, các tuyến còn lại đều đi theo hướng sang Châu Mỹ qua đảo Guam và Hawaii. Tuyến cáp quang biển này sử dụng công nghệ ghép bước sóng quang có dung lượng hệ thống là 320Gbps nối Việt Nam với 39 nước trên thế giới. Tại Việt Nam, tuyến cáp quang biển này cập bờ tại Đà Nẵng.
Trước đó, như ICTnews đã thông tin, vào chiều qua, ngày 12/10/2017, VNPT cho biết cả 2 tuyến cáp quang biển quốc tế SMW-3 và AAG đều đang gặp sự cố.
Cụ thể, tuyến cáp SMW-3 gặp sự cố vào lúc 5h10 ngày 10/10/2017. Tiếp đó, đến 7h20 ngày 12/10/2017 đã tiếp tục xảy ra sự cố trên tuyến cáp quang biển quốc tế AAG hướng kết nối đi quốc tế. Sự cố này ảnh hưởng đến dung lượng băng thông Internet quốc tế của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam đang khai thác trên các tuyến cáp SMW-3 và AAG.
VNPT cũng cho biết, nhà mạng này đang tích cực phối hợp cùng các đối tác khẩn trương khắc phục sự cố xảy ra với các tuyến cáp quang biển quốc tế AAG và SMW-3. Cùng với đó, để đảm bảo tối đa chất lượng dịch vụ Internet phục vụ Hội nghị APEC 2017 và các khách hàng, VNPT cũng đã tổ chức định tuyến lưu lượng qua hướng ưu tiên, xây dựng phương án mở ứng cứu thêm lưu lượng trên các hướng cáp khác (tuyến cáp APG, CSC), tập trung nguồn lực về nhân sự và công nghệ, tăng cường kiểm tra để các tuyến cáp đất liền hoạt động ổn định...
Trong thông tin chia sẻ với ICTnews vào chiều nay, ngày 13/10/2017, cập nhật tình hin xử lý trên tuyến cáp quang biển quốc tế SMW-3, đại diện VNPT cho biết thời điểm hiện tại, nguyên nhân của sự cố xảy ra trên tuyến cáp biển này đã được xác định do lỗi cáp tại vùng biển gần Trung Quốc.
VNPT cũng cho hay, thời gian dự kiến sẽ hoàn thành công tác khắc phục, xử lý sự cố trên tuyến cáp quang biển SMW-3 là vào ngày 20/10/2017.
Như vậy, tính từ đầu năm 2017 đến nay, tuyến cáp quang biển SMW-3 đã 2 lần gặp sự cố. Trong lần gặp sự cố đầu tiên trong năm nay vào ngày 27/8 (cùng lúc với 2 tuyến cáp biển khác là IA và AAG), VNPT đã khắc phục khá nhanh. Đến 9h sáng ngày 28/8/2017, VNPT đã khôi phục được gần 90% dung lượng đường truyền trên tuyến cáp SMW-3.
Với sự cố xảy ra sáng qua, ngày 12/10/2017 với tuyến cáp quang biển AAG, hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục sự cố chưa được Trung tâm điều hành tuyến cáp này thông báo tới các ISP.
Vân Anh

Trầm trồ khi thấy đoàn tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông vận hành

13-10-2017 - 17:06 PM | Thời sự
Trầm trồ khi thấy đoàn tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông vận hành
Hình ảnh đoàn tàu tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông hoạt động sáng 13-10 - Ảnh cắt từ clip facebook Bui Ba Linh

Sáng nay 13-10, cả đoàn tàu gồm đầu tàu và các toa tàu màu xanh chạy dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) đã khiến những người dân chứng kiến trầm trồ, bàn tán.

Sáng nay 13-10, nhiều người dân đi đường bất ngờ khi thấy cả đoàn tàu đường sắt trên cao tuyến Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) được kéo bởi xe công trình chạy dọc tuyến trên đường Nguyễn Trãi.
Theo hình ảnh được nhiều người dân chứng kiến ghi lại cho thấy, chiếc xe công trình màu vàng đã kéo đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông gồm 4 toa, một xe công trình màu vàng khác chạy theo nhằm khóa đuôi đoàn tàu.
Đoàn tàu chạy với vận tốc chậm, quãng đường di chuyển là từ trung tâm Derpot đến điểm cuối là ga Cát Linh dài 13 km trên cao. Người dân cho rằng đoàn tàu đang được cho chạy thử.

Đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông hoạt động sáng 13-10-Nguồn: facebook Bui Ba Linh
Tuy nhiên, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết đoàn tàu được xe công trình kéo đi nhằm phục vụ hoạt động thi công, không phải là hoạt động vận hành chạy thử.
Đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông hoạt động sáng 13-10 - Nguồn: Facebook Bui Ba Linh
Vẫn theo vị lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt, hình ảnh mà mọi người nhìn thấy sáng nay 13-10 là đoàn tàu được kéo đi để phục vụ thi công, căn chỉnh trên ray, tại các ga, bởi nhiều vị trí thi công đòi hỏi phải có đoàn tàu để đảm bảo chính xác tuyệt đối và đồng bộ với hệ thống thiết bị chạy tàu.
Sau khi được kéo về ga Cát Linh, đoàn tàu sẽ được để lại ga vài ngày để phục vụ thi công. Sau đó, đoàn tàu này tiếp tục được kéo đi các ga khác, các vị trí khác trên dự án để phục vụ thi công.
Trước đó, sáng 28-9, một toa tàu màu vàng mang biểu tượng đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã chạy dọc đường ray trên cao của dự án. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thấy hình ảnh của toa tàu và cho rằng dự án đã bắt đầu được vận hành thử nghiệm.
Tuy nhiên, tại cuộc họp báo của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vào chiều cùng ngày 28-9, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định không phải chạy thử, mà chỉ là chạy thông trên đường ray để kiểm tra đường ray.
"Để vận hành tàu chạy thử nghiệm có liên quan đến nhiều yếu tố. Sau khi thông đường ray còn phải thông đường điện và thiết bị thông tin. Khi đảm bảo các yếu tố mới tiến hành chạy thử tàu" - Thứ trưởng Đông cho biết thêm.
Theo kế hoạch ban đầu, Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông được vận hành chạy thử toàn hệ thống vào tháng 10-2017. Tuy nhiên, do dự án bị chậm tiến độ, thiếu vốn nên Bộ GTVT đã lên tiếng thừa nhận dự án này không đạt được kế hoạch đề ra.
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông có tổng chiều dài gần 13 km, gồm 12 nhà ga đi toàn bộ trên cao. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 868 triệu USD, tương đương với hơn 18.000 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư này tăng hơn 300 triệu USD.
Hiện tại, Tổng thầu Trung Quốc đã bàn giao 3 đoàn tàu cho Việt Nam, 10 đoàn tàu còn lại sẽ được bàn giao đến cuối năm 2017. Dù vậy, Bộ GTVT vẫn chưa công bố về thời điểm vận hành thử nghiệm toàn hệ thống dự án.

Theo Văn Duẩn
Người lao động

Harvey Weinstein: Câu chuyện của những người buộc tội



Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Harvey Weinstein tại show diễn của Marchesa tại Tuần lễ thời trang New York tháng 9/2017

Hàng loạt nữ diễn viên đã đứng lên cáo buộc 'ông trùm' Hollywood Harvey Weinstein đã quấy rối hoặc tấn công tình dục.
Các lời khai của họ đã dựng nên một bức tranh toàn cảnh về một trong người đàn ông quyền lực nhất ngành công nghiệp điện ảnh gây sức ép cho những người phụ nữ trẻ khi mới bước vào sự nghiệp tại chính văn phòng của mình và ở khách sạn.
Dù thú nhận các hành động của mình đã "gây nhiều tổn thương" nhưng ông cho rằng rất nhiều trong số những lời cáo buộc về ông "rõ ràng là không đúng".
Người đại diện của ông cho biết "tất cả những lời cáo buộc về hoạt động tình dục không tự nguyện chắc chắn sẽ bị bác bỏ" và "chưa bao giờ có sự trả đũa" đối với những người phụ nữ khước từ ông.
Sau đây là một số nữ diễn viên đã cáo buộc hành động của Weinstein.

Gwyneth Paltrow


Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Gwyneth Paltrow và Harvey Weinstein năm 2002
Trong một văn bản gửi tờ New York Times, nữ diễn viên cho biết sau khi cô được Weinstein chọn vào vai chính trong phim Emma, chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Jane Austen, năm 1996, cô được gọi tới phòng khách sạn của ông. Khi ấy cô 22 tuổi.
Chính tại đây, ông đặt tay lên người cô và yêu cầu cô mát-xa.
"Khi đó tôi còn trẻ con, tôi mới nhận việc, tôi chết điếng," cô nói.
Cô cho biết cô đã kể chuyện này với bạn trai của mình khi đó là Brad Pitt. Sau đó anh đã đối chất với Weinstein.
"Tôi nghĩ ông ta [Weinstein] sẽ sa thải tôi," cô nói.

Angelina Jolie


Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Angelina Jolie và Gillian Anderson tại buổi công chiếu phim Playing By Heart (Chơi Hết Mình) năm 1998
Jolie cho biết cô bị Weinstein gạ gẫm tới một phòng khách sạn tại buổi ra mắt phim Playing By Heart (Chơi Hết Mình) năm 1998.
Cô nói trong một email gửi tới tờ New York Times: "Tôi đã có những kỉ niệm không tốt đẹp với Harvey Weinstein khi còn trẻ, và chính vì vậy, tôi không bao giờ làm việc chung với ông ta nữa và cũng cảnh báo những người khác khi họ rơi vào hoàn cảnh tương tự."
"Hành động này đối với phụ nữ ở bất cứ ngành nghề nào, và bất kì nước nào, cũng không thể chấp nhận được."

Heather Graham


Bản quyền hình ảnh Rex/Shutterstock
Image caption Harvey Weinstein và Heather Graham tại một buổi tiệc năm 1999
Nữ diễn viên phim The Boogie Nights (Đêm Ăn Chơi) nói với tờ Variety rằng cô bị Weinstein gạ gẫm vào đầu những năm 2000 khi cô gặp ông để bàn về vai diễn mới trong một bộ phim của ông.
Cô khẳng định rằng ông cố cưỡng bức cô và nói với cô rằng vợ ông ta sẽ không phản ứng gì khi biết chuyện này.
"Ông ta có thể ngủ với bất kì ai mà ông ta muốn khi không ở nhà. Tôi đi khỏi buổi gặp mặt và cảm thấy bất an.
"Không có một thông tin cụ thể nào cho biết tôi phải ngủ cùng ông ta để nhận một vai trong phim, nhưng điều đó được thể hiện khá rõ ràng."

Cara Delevingne


Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Cara Delevingne tại một buổi ra mắt phim ở London năm 2017
Người mẫu, diễn viên người Anh đưa ra thông cáo cho biết Weinstein đã chủ động tiếp cận cô trong một phòng khách sạn, khi có một người phụ nữ khác bên cạnh, sau khi bàn luận về một vai trong phim.
Cô miêu tả cảm giác không thoải mái mình đã trải qua và điều gì đã xảy ra khi cô nói cô muốn ra về: "Ông ta tiễn tôi ra về, đứng chặn trước cửa và cố hôn lên môi tôi. Tôi đã ngăn ông ta lại và chạy thoát khỏi phòng.
"Tôi vẫn được phân vai trong bộ phim và luôn cảm thấy ông ta cho tôi vai diễn đó vì những gì đã xảy ra. Từ đó tôi cảm thấy tồi tệ vì mình đã tham gia bộ phim. Tôi cảm thấy mình đã không xứng đáng để nhận vai diễn đó. Tôi đã rất do dự không muốn nó ira điều này. Tôi không muốn gây tổn thương cho gia đình ông ta."

Zoe Brock

Nữ người mẫu, diễn viên Zoe Brock nói cô bị lừa đưa tới phòng khách sạn của Weinstein ở miền nam nước Pháp năm 1997.
Tôi nhìn thấy ông ta trong tình trạng khỏa thân trong căn phòng và nói tôi hãy mát-xa cho ông ta, cô nói với BBC.
"Tôi không muốn làm điều đó và ông ta hỏi liệu ông ta có thể mát-xa cho tôi... Tôi không biết mình phải làm gì và tôi cảm giác nếu để ông ta chạm vào tôi một chút, may ra tôi sẽ xoa dịu được ông ta và ông ta sẽ để tôi đi."

Asia Argento


Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Asia Argento tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 70
Nữ diễn viên và đạo diễn người Ý Asia Argento lần đầu làm việc với công ty Miramax của Weinstein khi cô tham gia series phim truyền hình B Monkey.
Cô nói cô bị bỏ lại một mình với Weinstein trong một phòng khách sạn tại eo biển Riviera, Pháp, sau khi được người khác nói rằng cô sẽ dự một bữa tiệc của Miramax.
Argento nói cô từ chối mát-xa cho ông, nhưng sau đó ông ta đã hãm hiếp cô.
Weinstein "làm tôi khiếp sợ, và ông ta quá to lớn," cô nói. "Chuyện đó không dừng lại. Đó là một cơn ác mộng."
"Tôi biết ông ta đã làm vậy với rất nhiều người trước đó. Đó là l‎‎ý do tại sao câu chuyện của tôi từ cách đây 20 năm chưa bao giờ được tiết lộ."
Argento đã giữ kín chuyện cho tới bây giờ vì sợ rằng làm điều đó có thể khiến sự nghiệp của cô bị hủy hoại.

Lucy Stoller

Stoller, nghệ danh hiện tại là Lucia Evans, gặp Weinstein năm 2004 tại một hộp đêm ở New York khi cô là một diễn viên đầy tham vọng.
Cô cho biết cô đã bị cưỡng bức tình dục bởi nhà sản xuất Weinstein sau khi tới một buổi gặp mặt thử vai tại văn phòng của ông.
"Việc dùng vũ lực để kiểm soát của ông ta, nó rất thật," cô nói với tờ The New Yorker. "Kể cả dáng vẻ của ông ta cũng như đang hăm dọa tôi."

Mira Sorvino


Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Mira Sorvino tại một buổi tiệc của Công ty Weinstein tháng 1/2017
Mira Sorvino xuất hiện trong rất nhiều phim của Weinstein và nói với tờ The New Yorker rằng ông ta đã quấy rối tình dục cô và cố gây áp lực ép cô đồng ý một mối quan hệ thể xác.
Khi ấy, cô ở chung phòng khách sạn với Weinstein tại Liên hoan Phim Quốc tế Toronto năm 1995 khi quảng bá phim Mighty Aphrodite (Người Mẹ Phi Thường), sau này giúp cô chiến thắng giải Oscar.
"Ông ta bắt đầu mát-xa vai tôi, điều này làm tôi cảm thấy rất không thoải mái, và sau đó ông ta cố gắng tiếp xúc cơ thể nhiều hơn, đuổi bắt tôi."
Sau đó vài tuần, cô cho biết Weinstein xuất hiện tại căn hộ của cô với lý do trao đổi ý tưởng quảng cáo cho bộ phim.
"Tôi mở cửa một cách sợ hãi, xua đàn chihuahua của tôi ra phía trước mình như thể điều đó sẽ có tác dụng."
Cô nói với Weinstein rằng bạn trai mới của cô đang trên đường tới và điều này rõ ràng đã làm ông ta thất vọng và rời đi.

Louisette Geiss


Bản quyền hình ảnh CBS News
Image caption Louisette Geiss tổ chức họp báo hôm thứ ba
Nữ diễn viên, nhà sản xuất Louisette Geiss cho biết cô bị tấn công bởi Weinstein tại Liên hoan Phim Sundance năm 2008.
Ông ta mời cô tới văn phòng của mình tại một khách sạn để tham gia một buổi họp về kịch bản cô viết.
Nửa tiếng trước cuộc họp, Weinstein ra phòng tắm và chỉ mặc một chiếc áo choàng mở phía trước.
Cô cho biết ông ta nói rằng sẽ tiếp tục nghe cô trình bày khi ngồi trong bồn tắm, và sau đó bảo cô đứng nhìn hắn thủ dâm. Khi cô nói cô sẽ rời đi, ông ta nắm chặt tay cô, kéo cô vào phòng tắm và nói ông ta có thể bật đèn xanh cho kịch bản của cô - nếu cô chịu xem.
"Tôi trực trào nước mắt nhưng tôi lấy lại bình tĩnh và rời đi rất nhanh," cô nói.
Người đại điện của Weinstein, Sallie Hofmeister đăng thông cáo hôm thứ Ba trả lời những cáo buộc quấy rối và tấn công tình dục.
"Tất cả những lời cáo buộc về hoạt động tình dục không tự nguyện chắc chắn bị bác bỏ bởi ông Weinstein," bà nói. "Ông Weinstein cũng đã khẳng định rằng ông chưa từng có hành động trả đũa nào đối với những người từ chối hành động của ông.
"Ông Weinstein rõ ràng không thể đối chất với những lời cáo buộc nặc danh, nhưng với sự tôn trọng tất cả những người phụ nữ đã lên tiếng, ông Weinstein tin rằng tất cả những mối quan hệ đó là tự nguyện. Ông Weinstein đã bắt đầu nghe tư vấn, nghe công luận và đang thay đổi thành một người tốt hơn."

U19 Việt Nam có cữ tập dượt bổ ích trước vòng loại U19 châu Á

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vừa có trận đấu rất cần thiết trước vòng loại U19 châu Á 2018 gặp đội trẻ Viettel.

Chiều ngày 12/10, ĐT U19 Việt Nam đã có thêm cữ dượt rất hữu ích với “quân xanh” U21 Viettel. Dù kém đối thủ tới hai tuổi tuy nhiên các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu khá tự tin và tổ chức được nhiều đợt tấn công sắc nét về phía khung thành đội bóng áo lính. Tại trận đấu này, U19 Việt Nam đã có sự phục vụ của Bá Sang và Sỹ Hoàng sau khi bộ đôi cầu thủ SLNA này kết thúc nhiệm vụ trong màu áo CLB tại giải bóng đá hạng Ba QG 2017.
U19 Viet Nam co cu tap duot bo ich truoc vong loai U19 chau A hinh anh
U19 Việt Nam có trận đấu vất vả trước 'quân xanh' U21 Viettel
Nhằm thử nghiệm về lực lượng, vị chiến lược gia người Khánh Hòa cũng đã có những sự thay đổi về nhân sự trong sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 so với đội hình từng giành thắng lợi 3-1 trước U21 PVF cách đây một tuần.
Dù U21 Viettel được đánh giá là “già giơ” hơn nhưng các tuyển thủ U19 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi chắc chắn. Thi đấu ngang ngửa, cả hai đội đều tạo ra một số tình huống có thể dẫn tới bàn thắng, song phải đến phút cuối hiệp 1, thế quân bình của trận đấu mới bị phá vỡ sau pha dứt điểm của cựu tuyển thủ U20 QG Dương Văn Hào, giúp U21 Viettel vươn lên dẫn trước 1-0.
Sang hiệp hai, U19 Việt Nam với sự góp mặt của nhiều cầu thủ mới đã đẩy cao tốc độ trong các pha phối hợp cũng như tổ chức dâng cao đội hình để gây sức ép bên phần sân U21 Viettel. Sau rất nhiều nỗ lực, đến phút thứ 87, U19 Việt Nam mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1 sau pha lập công của Lê Minh Bình. Những phút còn lại, hai bên đều không thể có thêm bàn thắng qua đó chấp nhận rời sân với một kết quả bất phân thắng bại.
Trận hòa này cũng giúp HLV Hoàng Anh Tuấn có những cái nhìn toàn diện nhất về lứa học trò mới của mình. Theo kế hoạch, vào chiều chủ nhật ngày 15/10 tới, ĐT U19 Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm một trận đấu tập nữa với một ‘quân xanh’ được đánh giá khá cao là Hà Nội - đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Nhất mùa giải 2018.
Thanh Long (TTVN)

Mỹ đồng sáng lập UNESCO rồi bỏ hai lần

  • 9 giờ trước


Bản quyền hình ảnh Getty ImagesTrụ sở Unesco ở Paris
Image caption Trụ sở Unesco ở Paris

Ngoài chuyện tiết kiệm ngân sách của Mỹ đóng cho UNESCO từ ngày thành lập, quyết định rút khỏi tổ chức này của chính quyền Donald Trump còn có ba lý do.
Theo lời Đại sứ Nikki Haley của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc thì UNESCO chuyên công kích giá trị Phương Tây, bài xích Israel và nâng các nhà độc tài lên vị trí trang trọng.
Quyết định rút khỏi UNESCO của Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực từ ngày cuối cùng của năm 2018, theo công bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Thành lập ngày 16/11 năm 1945 ở London, Anh Quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (The United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO) là kết quả của các ý tưởng đề cao giao lưu văn hóa trong Thế Chiến 2 qua Hội nghị Các Bộ trưởng Giáo dục (CAME), có từ 1942.
Nhưng UNESCO cũng trải qua không ít thăng trầm.
Ứng viên VN rút khỏi cuộc đua lãnh đạo Unesco

Không được Stalin mến mộ

Theo nghiên cứu đã công bố của Ilya Gaiduk, Moscow dưới thời Stalin rất nghi ngờ cơ chế UNESCO kết nối các dân tộc thông qua văn hóa và giáo dục 'theo kiểu tư bản chủ nghĩa'.
Đây là lý do Liên Xô tẩy chay UNESCO ngay từ ngày có cuộc họp đầu tiên tại London do Hoa Kỳ và Anh chủ trì để bàn việc thông qua Hiến chương UNESCO.
Sau khi thành lập và có trụ sở đặt tại Paris, Pháp, phải một năm sau, ngày 4/11/1946, Hiến chương UNESCO mới được 20 quốc gia thông qua.

Bản quyền hình ảnh Getty ImagesHội An
Image caption Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận di sản thế giới năm 1999
Đó là các nước Úc, Brazil, Canada, Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch, Tiệp Khắc, Đan Mạch, CH Dominican, Ai Cập, Pháp, Hy Lạp, Ấn Độ, Li Băng, Mexico, New Zealand, Na Uy, Ả Rập Saudi, CH Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Anh Quốc.
Giữ quan điểm về văn hóa khác hẳn Phương Tây, Liên Xô không chỉ đứng ngoài mà còn buộc các nước Đông Âu cộng sản không được tham gia UNESCO, và những nước đã tham gia thì phải rút ra.
Vì thế mới có chuyện Tiệp Khắc, Hungary và Ba Lan phải rút khỏi UNESCO trong các năm 1952-53.
Bản thân Liên Xô chỉ gia nhập UNESCO sau khi Stalin qua đời năm 1953.
Tính toán của lãnh tụ Liên Xô Nikita Khrushchev là dùng diễn đàn UNESCO để mở rộng ảnh hưởng của Moscow ở châu Âu 'tư bản', và các nước Thế giới thứ ba.
Vì thế, chính sách của Liên Xô nay xoay sang 'càng nhiều thành viên cộng sản càng tốt'.
Năm 1954, cùng Liên Xô có cả hai cộng hòa Belarus và Ukraine, vốn không có chủ quyền riêng, vì nằm trong Liên Xô, cũng gia nhập UNESCO.
Moscow cũng khuyến khích tất cả các quốc gia vệ tinh của khối Đông Âu vào tổ chức này.

Chọn cả hai hay chỉ một trong hai?


Bản quyền hình ảnh ReutersIrina Bokova
Image caption Irina Bokova sắp rời chức vụ tổng thư ký Unesco
Tư cách thành viên của UNESCO không tránh khỏi việc trở thành chủ đề chính trị quốc tế và quan hệ giữa các thể chế khác biệt ý thức hệ.
Đông Đức chỉ gia nhập UNESCO năm 1972 sau khi chính sách 'Ostpolitik' của Thủ tướng Tây Đức, Willy Brandt đưa ra khái niệm 'hai quốc gia của một dân tộc Đức', và hai nước công nhận lẫn nhau.
Đến 1990, Đông Đức sát nhập vào CHLB Đức nên tư cách thành viên riêng tại UNESCO chấm dứt.
Khác với Đông và Tây Đức, hai quốc gia Trung Hoa không chấp nhận lẫn nhau.
Trung Hoa Dân quốc mà nay là Đài Loan từng là quốc gia đồng sáng lập UNESCO, nhưng sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được công nhận là thành viên LHQ năm 1971 thì Đài Loan cũng mất vị trí trong UNESCO.
Nam và Bắc Hàn đều là thành viên UNESCO nhưng tham vọng 'được vinh danh' cho món kim chi của hai nước đem lại câu chuyện kỳ quái.
Sau khi công nhận kim chi Hàn Quốc là 'di sản phi vật thể thế giới', UNESCO cũng phải cấp cho kim chi của Bắc Triều Tiên danh hiệu tương tự dù sự khác biệt giữa hai loại kim chi này không đáng kể.

Bản quyền hình ảnh Raymond ReuterBảo Đại
Image caption Quốc gia Việt Nam gia nhập UNESCO thời Cựu hoàng Bảo Đại làm Quốc trưởng
Vào tháng 7/1951, Quốc gia Việt Nam dưới thời Quốc trưởng Bảo Đại và Thủ tướng Trần Văn Hữu chính thức gia nhập UNESCO, và tư cách thành viên này được duy trì bởi Việt Nam Cộng Hòa đến 1975.
Nước Việt Nam thống nhất gia nhập UNESCO năm 1987.

Từng bỏ UNESCO rồi quay lại

Quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi UNESCO và không đóng 500 triệu USD vào quỹ của tổ chức này không phải là mới.
Từ 1985 đến 2003, Hoa Kỳ đã một lần nằm ngoài UNESCO.
Năm 1985, chính phủ Mỹ, nước đóng góp 25% ngân sách của UNESCO (374 triệu USD một năm) nói tổ chức này cần cải tổ vì bị 'chính trị hóa' bởi Liên Xô và phe cộng sản.

Image caption
Kim Chi UNESCO công nhận cả món kim chi ở Hàn Quốc và Triều Tiên là 'di sản phi vật thể' của nhân loại
Sau đó, Hoa Kỳ rút ra, tạo khủng hoảng không nhỏ về ngân khoản cho UNESCO.
Một năm sau, chính phủ Anh của Margaret Thatcher cũng tuyên bố rút với lý do tương tự, bất chấp một nghị quyết của Hạ viện, và lời kêu gọi của Thủ tướng Đức Helmut Kohl muốn Anh ở lại UNESCO.
Anh đóng mỗi năm 4,6% ngân sách của UNESCO, và khoản tiền vào năm 1986 là 9,75 triệu USD.
Đến năm 1997, Anh Quốc vào lại UNESCO.
Tại châu Á, Singapore là nước từng rút khỏi UNESCO 'vì lý do kinh tế'.
Đảo quốc thuộc ASEAN rút khỏi UNESCO từ 1986 đến 2007 dù chỉ đóng trước đó chưa tới 100 nghìn USD một năm.
Có vẻ như Singapore dưới thời ông Lý Quang Diệu từng tin rằng việc tham gia UNESCO không đem lại lợi ích gì cụ thể.

Ai làm Tổng Giám đốc UNESCO?

Trong 10 Tổng Giám đốc của UNESCO từ ngày thành lập đến nay, các nhân vật chính đều có thành tích cao trong văn hóa, giáo dục hoặc có sự nghiệp ngoại giao quốc tế.

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAMIrina Bokova
Image caption Hà Nội tháng 10/2010: bà Irina Bokova trao cho ông Nguyễn Thế Thảo Bằng Chứng nhận của UNESCO về khu di tích Hoàng thành Thăng Long
John Wilkinson Taylor (1906 - 2001) là người Mỹ duy nhất từng lãnh đạo UNESCO, ở vị trí tạm quyền, giai đoạn rất ngắn, 1952-1953.
Trước bà Irina Bokova người Bulgria, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ hiện nay và sắp hết, lãnh đạo UNESCO là ông Kōichirō Matsuura, nhà ngoại giao Nhật Bản.
Ông là người Đông Á đầu tiên giữ chức này, và được tái đắc cử, tổng cộng 10 năm, từ 1999 đến 2009.
Bà Irina Bokova là con gái Tổng biên tập báo Đảng Cộng sản ở Bulgaria, ông Georgi Bokov.
Bà từng học tại Moscow và là đảng viên cộng sản cho đến 1990, làm việc trong Bộ Ngoại giao Bulgaria thời XHCN, và là nghị sỹ quốc hội thời hậu cộng sản.

Cháy rừng California: 31 người chết

  • 13 tháng 10 2017


Bản quyền hình ảnh AFP Lính cứu hỏa vật lộn với lửa ở một trang trại trồng nho ở Santa Rosa
Image caption Lính cứu hỏa vật lộn với lửa ở một trang trại trồng nho ở Santa Rosa

Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Bắc California đã lên tới 31 trong lúc giới chức cảnh báo tình hình có thể xấu đi.
Hàng trăm người vẫn đang mất tích do ít nhất 22 đám cháy hoành hành ở vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng của tiểu bang này.
Hơn 8.000 lính cứu hỏa đang vận lộn với lửa.
Các đám cháy rừng đã hủy hoại hơn 3.500 ngôi nhà trên diện tích hơn 68.800 hecta và khiến 25.000 người phải sơ tán.
17 người đã thiệt mạng ở Quận Sonoma, 8 người ở Quận Mendocino, 4 người ở Quận Yuba và 2 người ở Quận Napa, các quan chức cho biết.
Đây là đợt cháy rừng gây nhiều thương vong nhất ở California kể từ năm 1933, khi 29 người chết ở Griffith Park, Los Angeles.
Gió mạnh làm lửa lan nhanh, nhưng gió đã giảm trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, dự báo thời tiết nói sức gió sẽ mạnh lên vào tối thứ Sáu 13/10.
VN tăng cứu trợ sau mưa lụt chết 54 người
Thanh Hóa: Bí thư phường nói về ảnh đi bè

Bản quyền hình ảnh AFPTù nhân cũng được kêu gọi giúp dập lửa
Image caption Tù nhân cũng được kêu gọi giúp dập lửa
"Sẽ còn lâu chúng ta mới qua khỏi tình trạng khẩn cấp này," ông Mark Ghilarducci, giám đốc phụ trách các lực lượng khẩn cấp tiểu bang California nói với báo giới.
Trưởng lực lượng cứu hỏa Kem Pimlott cảnh báo "gió giật và chuyển hướng suốt cuối tuần này."
Cảnh sát trưởng Quận Sonoma ông Rob Giordano nói các đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đang rà soát các khu nhà bị cháy trụi.
"Chúng tôi tìm thấy xác người còn nguyên vẹn, cũng như xác người cháy thành than," ông nói.
Hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy rừng hôm Chủ Nhật tuần trước 8/10, nhưng các quan chức nói các đường dây điện bị gió cuốn đổ có thể là nguyên nhân.
Một trong những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng sinh mạng nhất là quanh thị trấn Calistoga, Quận Napa, nơi toàn bộ 5.000 người dân trong vùng đã được ra lệnh đi sơ tán.
Thanh Hóa: Bí thư phường nói về ảnh đi bè

Bản quyền hình ảnh AFP Một số khu ở Santa Rosa bị cháy trụi chỉ còn trơ các ống khói
Image caption Một số khu ở Santa Rosa bị cháy trụi chỉ còn trơ các ống khói
Geyserville, thị trấn 800 dân và khu Boyes Hot Springs, cả hai đều thuộc Quận Sonoma, cũng đã được sơ tán.
Lửa cháy bốc cao làm khói và tro bụi bay tận đến San Francisco, cách đó khoảng 80 km, và đến một số thành phố và thị trấn nằm xa hơn nữa ở phía Nam.
Ít nhất 13 trang trại trồng nho ở Thung lũng Nâp đã bị hủy hoại, tổ chức thương mại của người trồng nho nói.
Các trang trại trồng cần sa ở Quận Mendocino có thể bị thua lỗ hàng triệu USD vì nhiều trang trại không có bảo hiểm. Các doanh nghiệp trồng cần sa không mua bảo hiểm được vì cần sa vẫn là chất cấm theo luật liên bang của Mỹ.
Mặc dù dùng cần sa theo tính chất giải trí được bang California hợp pháp hóa năm 2016, thị trường cần sa bán lẻ ở bang này phải đến tháng 1/2018 mới mở cửa.

Image caption
Các đám cháy vẫn đang hoành hành ở miền Bắc California hôm 12/10/2017 Các đám cháy vẫn đang hoành hành ở miền Bắc California hôm 12/10/2017

Bản tin 20H: Cựu Tổng thống Park Geun-hye sẽ bị giam thêm 6 tháng

TPO - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ tiếp tục bị tạm giam thêm 6 tháng sau khi lệnh giam giữ lần đầu hết hạn vào ngày 16/10. Đó là quyết định của Tòa án Quận Trung tâm Seoul của Hàn Quốc công bố ngày 13/10.
Chiều 13/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng đã dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo thống kê đến nay, mưa lũ đã làm 54 người chết và 39 người mất tích. Gần 200 nhà bị sập đổ, trên 30.000 nhà bị ngập, gần 2.000 nhà phải di dời khẩn cấp; trên 50.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hại. Một số khu vực đến nay còn bị chia cắt. Thiệt hại nghiêm trọng nhất về người là tại Hòa Bình, Yên Bái và Thanh Hóa. (Xem chi tiết)



Theo Bộ NN&PTNT, Việt Nam là quốc gia dễ chịu ảnh hưởng của thiên tai, với hơn 70% dân số quốc gia phải đối mặt với các rủi ro từ nhiều loại hình thiên tai. Trong vòng hai thập kỷ qua, các đợt thiên tai ở Việt Nam đã làm hơn 13.000 người bị thiệt mạng và các tài sản bị thiệt hại tính ra hơn 6,4 tỷ USD. Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị về Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp và tăng cường khả năng chống chịu nông nghiệp với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, diễn ra hôm nay (13/10) trong khuôn khổ hưởng ứng ngày quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. (Xem chi tiết)

Chiều 13/10, sau hơn một ngày sự cố nước tràn đê sông Bùi 2, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn ngập sâu trong nước. Nhiều người muốn tiếp cận phải đi bàng thuyền thúng mới có thể vào nhà. (Xem chi tiết)

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 16h ngày 13/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam sau có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km mạnh lên. Đến 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. 

Vào khoảng 15h chiều nay (13/10), lực lượng chức năng Yên Bái đã tìm thấy thi thể anh Đinh Hữu Dư - phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Yên Bái. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực cầu Văn Phú (thành phố Yên Bái). Theo Sở chỉ huy hiện trường, nhiều khả năng thi thể anh Dư bị nước cuốn gần 200km theo suối Thia tới thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên) rồi ra sông Hồng và trôi về cầu Văn Phú. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h chiều nay (13/10), xe máy BKS 66H4 - 5780 do người đàn ông (khoảng 50 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định hướng từ cảng Cát Lái đi đại lộ Mai Chí Thọ. Đến vòng xoay Mỹ Thuỷ thuộc phường Cát Lái, quận 2, TPHCM thì xảy ra va chạm với xe ben BKS 60C - 186.15 khiến người đàn ông ngã xuống đường bị bánh xe ben cán qua và tử vong sau đó. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 2 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. 


Giả danh công an yêu cầu Yến (SN 2002) lên xe về trụ sở bất thành, Phan Văn Đông (SN 1988, cùng trú huyện CưM’gar) giật điện thoại, ép nữ sinh lớp 10 này đến chỗ vắng, dùng vũ lực cưỡng hiếpnhưng nạn nhân chống cự quyết liệt, may mắn thoát thân. Công an huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Đông để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)

Việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) là cú sốc lớn đối với tổ chức này. Động thái của Mỹ đã ngay lập tức gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. (Xem chi tiết)

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Michigan trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ ngày hôm nay đã tới cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc trong một chuyến thăm thường kỳ được lên kế hoạch từ trước. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của tàu này trong gần 6 tháng qua. Tư lệnh các lực lượng Hải quân Mỹ tại Hàn Quốc, Chuẩn Đô đốc Brad Cooper tuyên bố, với chuyến thăm lần này của tàu USS Michigan, quan hệ giữa hải quân hai nước đã được củng cố thêm một bước. (Xem chi tiết)

Ngày 13/10, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tòa án Quận Trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã gia hạn lệnh giam giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đang bị xét xử với những cáo buộc về vai trò của bà trong vụ bê bối quy mô lớn vốn đã dẫn đến việc bà bị phế truất hồi đầu năm nay.  Tòa trên đã thông qua đề nghị gia hạn giam giữ đối với bà Park với lý do liên quan đến tính nghiêm trọng của những lời cáo buộc và mối quan ngại của công chúng đối với vụ việc. Đề nghị này do các công tố viên đệ trình hồi cuối tháng trước với lập luận rằng cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục của tòa. Lệnh bắt giữ đầu tiên đối với bà Park sẽ hết hạn vào ngày 16/10 tới và quyết định trên của tòa án cho phép giam giữ bà thêm 6 tháng nữa. 

Nga “xắn tay” can thiệp, hơn 92% lãnh thổ Syria sạch bóng IS

Duy Vũ |
Nga “xắn tay” can thiệp, hơn 92% lãnh thổ Syria sạch bóng IS
Ảnh: AP.

Hơn 92% lãnh thổ của Syria đã không còn phiến quân khủng bố IS. Các máy bay của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã thực hiện hơn 517 phi vụ đánh bom phá hủy hơn 1.260 đối tượng của các nhóm khủng bố ở Syria trong vòng một tuần qua, báo Ngôi sao Đỏ -- cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.



Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan rằng, ở Syria đã xuất hiện những điều kiện thực sự để kết thúc chiến tranh.
Bộ Tổng tham mưu Nga cũng tuyên bố cuộc chiến ở Syria đã ngừng trên thực tế và Biên bản ghi nhớ Thiết lập các vùng xuống thang xung đột đã đặc biệt đóng góp cho điều này. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng thực hiện tuyên bố tương tự.
Tổng thống Syria Bashar Assad tin rằng cuộc chiến trong nước chưa thể dừng lại trừ khi hoàn toàn loại bỏ những kẻ khủng bố.
"Chưa thể nói rằng chiến tranh đã kết thúc chừng nào ở Syria chưa tiêu diệt hết những kẻ khủng bố. Đáng tiếc nhưng khủng bố vẫn sử dụng sự hỗ trợ bên ngoài từ các nước khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ả Rập Saudi và nhiều nước phương Tây", ông Assad tuyên bố.
Được biết, kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga (VtsIOM) chỉ ra có 22% người Nga không nhận thấy có sự thay đổi, 8% khác tin rằng tình hình ở Syria đang căng thẳng hơn, 12% số người tham gia cuộc khảo sát thấy rất khó để đánh giá quá trình đang diễn ra ở đó.
Theo kết quả khảo sát, công dân Nga thường mô tả những gì đang xảy ra ở Sirya như là một "cuộc chiến" và "cuộc chiến chống khủng bố" (20%), cũng như là "sự trợ giúp của Nga dành cho Sirya" (13%).
Phần lớn người Nga tin rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã đạt được mục tiêu ở Sirya, 54% công dân Nga lại cho rằng nước Nga nên tiếp tục hoạt động quân sự tại đây cho đến khi kết thúc thắng lợi chiến dịch. Một phần ba số người được hỏi chống lại điều này.
"Hầu hết người Nga (73%) ủng hộ Damascus ngay cả sau chiến tranh: viện trợ nhân đạo (75%), kỹ thuật quân sự (45%) và ngoại giao (44%). Về sự sự hỗ trợ vật chất, con số ủng hộ có ít hơn (25%)", theo kết quả của cuộc thăm dò được công bố gần đây.
theo Viettimes

“Bom hẹn giờ khủng khiếp nhất Trái đất” có thể sớm gây họa


Ẩn sâu bên dưới công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ là một siêu núi lửa, đủ sức thổi bay lượng đất đá khổng lồ, khiến Trái đất chìm trong bóng tối hàng chục năm.

Theo Daily Mail, siêu núi lửa Yellowstone, được ví là một trong 4 “quả bom hẹn giờ” khủng khiếp nhất Trái đất đã chìm vào giấu ngủ sâu trong 631.000 năm qua. Các nhà khoa học ngày nay đang tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến siêu núi lửa này phun trào lần cuối cùng.
Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Arizona, Mỹ đã phân tích mẫu đất đá ở núi lửa Yellowstone, bao gồm các hóa thạch từ lần cuối cùng siêu núi lửa này phun trào.
“Bom hen gio khung khiep nhat Trai dat” co the som gay hoa
Siêu núi lửa Yellowstone được coi là một trong 4 "quả bom hẹn giờ khủng khiếp nhất Trái đất". 
Dữ liệu họ phân tích được bao gồm thông tin về nhiệt độ, áp lực và lượng nước bên dưới siêu núi lửa.
Nhà nghiên cứu Christy Till nói: “Chúng tôi từng dự đoán siêu núi lửa phải mất hàng ngàn năm để phun trào. Nhưng trên thực tế, sự thay đổi nhiệt độ, thành phần hóa học trong lần cuối siêu núi lửa phun trào diễn ra khá nhanh.
Cụ thể, lượng magma bên dưới Yellowstone không ngừng gia tăng và phun trào ngay sau vài thập kỷ.
Kết quả của nghiên cứu cho thấy dấu hiệu đáng báo động, rằng siêu núi lửa Yellowstone sẽ sớm tỉnh giấc, gần hơn nhiều so với dự đoán.
Các nghiên cứu trước đây cho rằng, quá trình biến đổi địa chất như vậy phải mất tới hàng ngàn năm.
Các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện mới sẽ giúp xác định chính xác thời điểm “quả bom hẹn giờ” đe dọa Trái đất phát nổ và từ đó đưa ra phương án đối phó.
Hannah Shamloo, tác giả nghiên cứu nói: “Thật bất ngờ khi nhận ra siêu núi lửa chỉ cần khoảng thời gian ngắn để chuyển từ trạng thái ngủ yên đến bờ vực gây ra thảm họa”.
Thông tin này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi người ta ghi nhận tới 2.475 trận động đất khác nhau xung quanh siêu núi lửa Yellowstone kể từ hồi tháng 6.
Năm 1985, khu vực xung quanh siêu núi lửa này từng ghi nhận 3.000 trận động đất lớn nhỏ chỉ trong vòng 3 tháng.
Các nhà khoa học nói số lượng trận động đất ở Yellowstone đang giảm đi rõ rệt. Nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng hoạt động biến đổi địa chất tại khu vực này đã kết thúc.

Video: Bộ sưu tập những chiếc bánh sinh nhật tuyệt đẹp


Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

Quan lộ thần tốc của người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên

Dân trí Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được coi là người phụ nữ quyền lực nhất ở quốc gia này sau khi được bầu vào Bộ Chính trị cuối tuần qua.
 >> Chân dung người em gái quyền lực của ông Kim Jong-un
 >> Em gái ông Kim Jong-un được bầu vào Bộ Chính trị Triều Tiên



Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: China News)
Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: China News)
Truyền thông Triều Tiên đưa tin, tại phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 7/10, bà Kim Yo-jong đã được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng.
Bà Kim Yo-jong, 28 tuổi, được cho là sẽ thay thế vị trí của bà Kim Kyong-hee, cô của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bà Kim Kyong-hee là người đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra các quyết định quan trọng tại Triều Tiên dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il - cha của ông Kim Jong-un.
Giới phân tích cho rằng, việc bổ nhiệm bà Kim Yo-jong cho thấy mức độ tin tưởng của ông Kim Jong-un với em gái đồng thời là một trong những cố vấn thân cận nhất.
Bà Yo-jong được cho là khoảng 28 tuổi. Với việc được bổ nhiệm vào Bộ Chính trị Triều Tiên, bà trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong cơ quan hoạch định chính sách quyền lực nhất ở quốc gia này.
Bà là người duy nhất trong số anh em của nhà lãnh đạo Kim Jong-un giữ chức vụ chính thức. “Họ có một sợi dây gắn bó lâu năm và việc đưa bà Yo-jong vào Bộ Chính trị đồng nghĩa ông Kim Jong-un tin tưởng hoàn toàn em gái. Bà ấy có thể sẽ là người thay thế ông Kim nếu ông vắng mặt", Japan Times dẫn lời ông Yang Moo-jin, giáo sư Đại học Các nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul.

Bà Kim Yo-jong và anh trai Kim Jong-un đều từng có thời gian học tập ở Thụy Sĩ. (Ảnh: Yonhap)
Bà Kim Yo-jong và anh trai Kim Jong-un đều từng có thời gian học tập ở Thụy Sĩ. (Ảnh: Yonhap)
Giống anh trai, bà Yo-jong từng có thời gian học tập tại Thụy Sĩ và bà xuất hiện lần đầu tiên trên truyền thông quốc gia vào năm 2009 khi đi cùng cha là cố lãnh đạo Kim Jong-il tới thăm đại học nông nghiệp.
Bà trở thành thành viên thường trực trong phái đoàn tháp tùng lãnh đạo Kim Jong-il cho tới khi ông qua đời năm 2011. Bà bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện cùng anh trai Kim Jong-un trong tang lễ cha.
Sau khi ông Kim Jong-un lên kế nhiệm cha, sự nghiệp chính trị của bà Yo-jong cũng bắt đầu khởi sắc. Tháng 10/2014, bà được cho là thay mặt ông Kim Jong-un điều hành các công việc của chính quyền khi nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp vấn đề về sức khỏe và phải đi điều trị. Tới tháng 11/2014, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên. Giới chuyên gia cho rằng, ở cương vị này, bà Yo-jong được coi là có vai trò quan trọng trong việc tạo hình ảnh cho anh trai.
Bà Yo-jong bắt đầu giữ vị trí là thành viên của Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên từ tháng 3/2014, sau đó được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 5/2016.
Phương Tây cũng bắt đầu thừa nhận tầm ảnh hưởng của bà Yo-jong khi hồi đầu năm nay bà trở thành 1 trong 7 quan chức Triều Tiên bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.
Cheong Seong-chang, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Viện Sejong ở Seoul, cho rằng việc bà Yo-jong được đưa vào Bộ Chính trị cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ trong ban lãnh đạo cấp cao Triều Tiên. Chuyên gia này dự đoán, bà Yo-jong sẽ còn tiếp tục được thăng tiến trong sự nghiệp chính trị.
Từ lâu các chuyên gia về Triều Tiên dự đoán rằng bà Yo-jong sớm muộn sẽ có tầm ảnh hưởng giống như người cô Kim Kyong Hui.
Bà Kyong Hui là trợ lý thân cận của cố lãnh đạo Kim Jong-il trong nhiều thập niên, từng giữ chức vụ cao trong đảng và trở thành tướng 4 sao vào năm 2010. Tuy nhiên, người phụ nữ này vắng bóng kể từ năm 2013 sau khi chồng bà là ông Jang Song Thaek bị hành hình vì tội phản quốc.
Minh Phương
Theo Japan Times

Con tin Taliban được giải cứu không chịu lên máy bay Mỹ

(NLĐO) - Binh lính Pakistan đã giải cứu gia đình gồm 5 người đến từ Bắc Mỹ đã bị các tay súng Taliban ở Afghanistan bắt làm con tin từ năm 2012, BBC đưa tin ngày 12-10.

Ông Joshua Boyle (Canada, 34 tuổi) và vợ Caitlan Coleman (Mỹ, 31 tuổi) bị bắt cóc khi đang du lịch bụi ở Afghanistan vào năm 2012. Cặp vợ chồng này đã sinh 3 con trong 5 năm bị giam giữ.
Quân đội Pakistan cho biết gia đình ông Joshua được giải cứu sau một chiến dịch được Mỹ hỗ trợ gần biên giới Afghanistan.
Quân đội Pakistan cho biết các cơ quan tình báo Mỹ trước đó đã thu thập thông tin về gia đình ông Joshua ở Afghanistan và báo cáo với chính phủ Pakistan rằng vào ngày 11-10, gia đình này đã bị đưa qua biên giới để đến quận Kurram – Pakistan.
Con tin Taliban được giải cứu không chịu lên máy bay Mỹ - Ảnh 1.
Ông Joshua Boyle và vợ Caitlan Coleman. Ảnh: BBC
Bố mẹ của Joshua Boyle, bà Linda Boyle và ông Patrick Boyle, đã gửi lời cảm ơn đến binh sĩ Pakistan vì đã "liều mạng" để giải cứu gia đình con trai mình. Hai ông bà hiện đang nóng lòng gặp con trai, con dâu và đặc biệt là 3 đứa cháu.
Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn các quan chức Mỹ giấu tên cho biết ông Joshua Boyle đã từ chối lên máy bay của quân đội Mỹ ở căn cứ Bagram - Afghanistan. Theo CNN, Joshua Boyle nhiều khả năng lo sợ bị truy tố bởi trước đây, vào giai đoạn 2009-2010, ông từng cưới "cô dâu thánh chiến" Zaynab Khadr - người ủng hộ tổ chức khủng bố al-Qaeda.
Thay vào đó, ông Joshua Boyle muốn đến thủ đô Islamabad - Pakistan, nơi có một căn cứ của quân đội Canada, theo The Toronto Star.
Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Canada, bà Chrystia Freeland, khẳng định: "Joshua Boyle không phải là đối tượng điều tra. Chúng tôi chỉ quan tâm đến sự an toàn của gia đình ông ta".
Con tin Taliban được giải cứu không chịu lên máy bay Mỹ - Ảnh 2.
Zaynab Khadr, người có cha là bạn thân của trùm khủng bố Osama Bin Laden, ủng hộ cuộc tấn công đẫm máu 11-9. Ảnh: Daily Mail
Trước đó, bà Chrystia nói rằng chính phủ Canada "cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm" sau khi gia đình Joshua Boyle được giải cứu, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Mỹ và Pakistan.
Tổng thống Donald Trump đã mô tả cuộc giải cứu là một "khoảnh khắc tích cực" cho quan hệ Mỹ - Pakistan.
Quan hệ Mỹ và Pakistan căng thẳng trong nhiều năm qua. Mỹ khẳng định Pakistan chứa chấp các nhóm khủng bố, bao gồm mạng lưới Haqqani. Ngoài ra, Mỹ còn cáo buộc các cơ quan tình báo Pakistan có mối quan hệ thân thiết với nhóm Taliban và các nhóm thù địch khác ở Afghanistan.
Trong khi đó, Pakistan cáo buộc Mỹ không hiểu được những tổn thất mà Pakistan phải hứng chịu vì chủ nghĩa khủng bố ngay trên lãnh thổ của họ.


Cao Lực (Theo BBC, Daily Mail)

Chết thảm vì nhảy lên chụp ảnh ở mép vách đá đúng lúc gió lớn

Thứ Bảy, ngày 14/10/2017 06:00 AM (GMT+7)

Trong điện thoại của nạn nhân vẫn lưu giữ 6 bức ảnh cuối cùng trước khi cô rơi xuống đất từ độ cao hơn 60 mét.

Chết thảm vì nhảy lên chụp ảnh ở mép vách đá đúng lúc gió lớn - 1
Vách đá ở East Sussex thu hút đông đảo du khách tới tham quan mỗi ngày.
Hyewon Kim, 23 tuổi, là một sinh viên người Hàn Quốc đang có mặt ở Anh để cải thiện vốn ngoại ngữ của mình. Cách đây ít ngày, Kim tới khu vực bãi đá Seven Sisters nổi tiếng ở vùng East Sussex chụp ảnh.
Kim nhờ một khách du lịch gần đó chụp hộ bức hình mình nhảy lên không trung lúc đứng sát vách đá. Thật không ngờ, một cơn gió to nổi lên, cuốn Kim rơi từ độ cao 60 mét xuống đất. Cú rơi từ độ cao này khiến Kim chấn thương sọ não và chết tại bệnh viện.
Cảnh sát Tod Stewart nói: “Trong điện thoại của cô gái có 6 bức ảnh gần vách đá. Chúng cho thấy Kim nhảy rất gần vách đá và đã không may gặp nạn khi bị gió thổi bay xuống dưới”. Địa điểm vách đá Seven Sisters thu hút đông đảo du khách tới tham quan mỗi ngày vì cảnh quan rất kì vĩ và ngoạn mục.
Nhân chứng Young Choi, 24 tuổi, nói: “Một người Hàn Quốc tôi gặp ở khu Seven Sisters nhờ tôi chụp ảnh. Khi tôi vừa ấn được mấy kiểu thì cô ấy bất ngờ ngã xuống dưới. Khi cảnh sát và cứu hộ tới nơi, tôi gọi cho đại sứ quán”.
Richard Harrison, một nhân viên cứu hộ, nói: “Tôi tìm thấy nạn nhân ở dưới đất, mặt úp xuống và ngã từ độ cao khoảng 50-60 mét”.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền East Sussex yêu cầu người dân hạn chế tới khu vực này hoặc tránh đứng gần mép đá vì có thể gặp phải rủi ro bất kì lúc nào.
Ấn Độ: Một người chụp ảnh “tự sướng“, 7 người chết
1 người mải mê chụp ảnh “tự sướng“ trên mặt đê chẳng may ngã xuống sông, dẫn tới kết cục bi thảm cho 7 người.
Theo Quang Minh – Daily Mail (Dân Việt)

Phải chăng cuộc “chiến tranh pháp lý” trên Biển Đông đã mở màn?

Tiến sỹ Trần Công Trục
(GDVN) - Tàu khu trục mang tên lửa USS Chafee của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch “tự do hàng hải” ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa vào thứ 3 ngày 9/10/2017.

Ngày 10/10, CNN dẫn nguồn tin 2 sỹ quan quốc phòng Mỹ cho biết, tàu khu trục mang tên lửa USS Chafee của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch “tự do hàng hải” ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa trong Biển Đông hôm thứ Ba ngày 9/10/2017.
USS Chafee không tiến vào vùng biển 12 hải lý xung quanh bất kỳ hòn đảo nào ở Hoàng Sa, mà đi vào trong "đường cơ sở thẳng" do Trung Quốc tự vạch ra và chính thức công bố (năm 1996) bao lấy quần đảo này.
Tiến sĩ Trần Công Trục, ảnh do tác giả cung cấp.
Các sỹ quan nói rằng hoạt động này là một phần của nỗ lực bền bỉ, lâu dài của Mỹ chống lại “yêu sách biển quá đáng” của Trung Quốc.
Mỹ không thừa nhận yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở khu vực này, mà cho rằng vùng biển này được coi là vùng biển quốc tế.
Đưa tin về động thái này, ngày 11/10/2017 Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có bài “Chiến hạm Mỹ phá "đường cơ sở thẳng" phi pháp Trung Quốc yêu sách ở Hoàng Sa”.
Bài viết đã cung cấp cho bạn đọc một số thông tin với những nhận định khá chuẩn xác và cô đọng, có tính đến bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong tình hình khu vực và quốc tế đang rất căng thẳng hiện nay.
Tuy nhiên, khi tiếp cận các thông tin này, nhiều bạn đọc đã đặt ra một số câu hỏi như sau:
- “Đường cơ sở thẳng” là gì? Trung Quốc đã công bố hệ thống đường cơ sở thẳng ở quần đảo Hoàng Sa như thế nào?
- Tại sao tàu USS Chafee khi thực hiện quyền “tự do hàng hải” không hoạt động ở vùng biển biển nằm trong hay ngoài phạm vi 12 hải lý tính từ bất kỳ một thực thể địa lý nào của quần đảo?
Thay vào đó chiến hạm Mỹ đã vượt qua “đường cơ sở thẳng” bao lấy toàn bộ quần đảo do Trung Quốc công bố năm 1996 để đi vào vùng biển nằm phía trong hệ thống “đường cơ sở thẳng” này?
Nếu như vậy, liệu tàu chiến của Mỹ có vi phạm cái gọi là “chủ quyền” của Trung Quốc đối với “vùng nước quần đảo” theo chế độ nội thủy hay không?
Để góp phần làm sáng tỏ những băn khoăn nói trên, chúng tôi xin được cung cấp thêm một số nội dung liên quan như sau:
1. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải:
Để tính chiều rộng lãnh hải của quốc gia ven biển (Coastal States) hay của quốc gia quần đảo (Archipelagic States ), UNCLOS 1982 quy định có 2 phương pháp thiết lập hệ thống đường cơ sở:
Đường cơ sở thông thường (Điều 5):
Trừ khi có quy định trái ngược của Công ước, đường cơ sở thông thường dùng để tính chiều rộng lãnh hải là ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển, như được thể hiện trên các hải đồ tỷ lệ lớn đã được quốc gia ven biển chính thức công nhận.
Đường cơ sở thẳng (Điều 7):
1. Ở nơi nào bờ biển bị khoét sâu và lồi lõm hoặc nếu có một chuỗi đảo nằm sát ngay và chạy dọc theo bờ biển, phương pháp đường cơ sở thẳng nối liền các điểm thích hợp có thể được sử dụng để kẻ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

Chiến hạm Mỹ phá "đường cơ sở thẳng" phi pháp Trung Quốc yêu sách ở Hoàng Sa

2. Ở nơi nào bờ biển cực kỳ không ổn định do có một châu thổ và những đặc điểm tự nhiên khác, các điểm thích hợp có thể được lựa chọn dọc theo ngấn nước triều thấp nhất có chuyển dịch vào phía trong bờ, các đường cơ sở đã được vạch ra vẫn có hiệu lực cho tới khi các quốc gia ven biển sửa đổi đúng theo Công ước.
3. Tuyến các đường cơ sở không được đi chệch quá xa hướng chung của bờ biển, và các vùng biển ở bên trong các đường cơ sở này phải gắn với đắt liền đủ đến mức đạt được chế độ nội thủy.
4. Các đường cơ sở thẳng không được kéo đến hoặc xuất phát từ các bãi cạn lúc nổi lúc chìm, trừ trường hợp ở đó có những đèn biển hoặc các thiết bị tương tự thường xuyên nhô trên mặt nước hoặc việc vạch các đường cơ sở thẳng đó đã được sự thừa nhận chung của quốc tế.
5. Trong những trường hợp mà phương pháp kẻ đường cơ sở thẳng được áp dụng theo khoản 1, khi ấn định một số đoạn đường cơ sở có thể tính đến những lợi ích kinh tế riêng biệt của khu vực đó mà thực tế và tầm quan trọng của nó đã được một quá trình sử dụng lâu dài chứng minh rõ ràng.
6. Phương pháp đường cơ sở thẳng do một quốc gia áp dụng không được làm cho lãnh hải của một quốc gia khác bị tách khỏi biển cả hoặc một vùng đặc quyền kinh tế.
Đường cơ sở của quốc gia quần đảo (Điều 47):
1. Một quốc gia quần đảo có thể vạch các đường cơ sở thẳng của quần đảo nối liền các điểm ngoài cùng của các đảo xa nhất và các bãi đá lúc chìm lúc nổi của quần đảo, với điều kiện là tuyến các đường cơ sở này bao lấy các đảo chủ yếu và xác lập một khu vực mà tỷ lệ diện tích nước đó với đất, kể cả vành đai san hô, phải ở giữa tỷ lệ số 1/1 và 9/1.
2. Chiều dài của các đường cơ sở này không vượt quá 100 hải lý; tuy nhiên có thể tối đa 3% của tổng số các đường cơ sở bao quanh một quần đảo nào đó có một chiều dài lớn hơn nhưng không quá 125 hải lý.
3. Tuyến các đường cơ sở này không được tách xa rõ rệt đường bao quanh chung của quần đảo.
4. Các đường cơ sở không thể kéo đến hay xuất phát từ các bãi cạn lúc chìm lúc nổi, trừ trường hợp tại đó có xây đặt các đèn biển hay các thiết bị tương tự thường xuyên nhô trên mặt biển hoặc trừ trường hợp toàn bộ hay một phần bãi cạn ở cách hòn đảo gần nhất một khoảng cách không vượt quá chiều rộng lãnh hải.
5. Một quốc gia quần đảo không được áp dụng phương pháp kẻ các đường cơ sở khiến cho các lãnh hải của một quốc gia khác bị tách rời với biển cả hay với một vùng đặc quyền kinh tế.
6. Nếu một phần của vùng nước quần đảo của một quốc gia quần đảo nằm giữa hai mảnh lãnh thổ của một quốc gia kế cận, thì các thuyền và mọi lợi ích chính đáng mà quốc gia kế cận này vẫn được hưởng theo truyền thống ở trong các vùng nước nói trên, cũng như tất cả các quyền nảy sinh từ các điều ước được ký kết giữa hai quốc gia, vẫn tồn tại và vẫn được tôn trọng.
7. Để tính toán tỷ lệ diện tích các vùng nước so với diện tích phần đất đã nêu ở khoản 1, các vùng nước trên trong các bãi đá ngầm bao quanh các đảo và vành đai san hô, cũng như mọi phần của một nền đại dương có sườn dốc đất đứng, hoàn toàn hay gần như hoàn toàn do một chuỗi đảo đá vôi hay một chuỗi các mỏm đá lúc chìm lúc nổi bao quanh, có thể được coi như là một bộ phận của đất.
8. Các đường cơ sở được vạch ra theo đúng điều này phải được ghi trên hải đồ có tỷ lệ thích hợp để xác định được vị trí. Bản kê tọa độ địa lý của các điểm, có ghi rõ hệ thống trắc địa được sử dụng có thể thay thế cho các bản đồ này.
9. Quốc gia quần đảo công bố theo đúng thủ tục các bản đồ hoặc bảng liệt kê tọa độ địa lý và gửi đến Tổng thư ký Liên hợp quốc một bản để lưu chiểu.

Chiến tranh pháp lý với cái gọi là “Tứ Sa”

Như vậy, nếu chiểu theo các quy định của UNCLOS 1982, “đường cơ sở thẳng” chỉ được thiết lập bởi “quốc gia ven biển” dùng để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa và chiều rộng lãnh hải ven bờ các hải đảo nằm cách bờ biển quá 12 hải lý, kể cả đối với các hải đảo nằm trong một nhóm đảo hay một quần đảo thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển, và bởi các “quốc gia quần đảo” dùng để tính chiều rộng lãnh hải của quốc gia quần đảo.
Điều này có nghĩa là đường cơ sở thẳng ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được thiết lập cho từng thực thể địa lý hội đủ tiêu chuẩn của một đảo theo định nghĩa tại Điều 121, UNCLOS 1982.
Mặc dù UNCLOS 1982 đã quy định rõ ràng như vậy, nhưng Trung Quốc đã cố tình vận dụng các quy định cho việc thiết lập hệ thống đường cơ sở thẳng của quốc gia quần đảo nêu tại Điều 47 vào việc thiết lập hệ thống “đường cơ sở thẳng” bao lấy toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà họ đã đánh chiếm từ trước năm 1974.
Trung Quốc đã công bố hệ thống “đường cơ sở thẳng” này dưới hình thức là một Tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, năm 1996.
Trung Quốc cũng đã khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục tuyên bố việc thiết lập hệ thống “đường cơ sở thẳng” theo cách này cho quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà họ gọi là Nam Sa;
Rồi cả với “Đông Sa”, “Trung Sa”, cho đủ “Tứ Sa” ở trong Biển Đông mà họ nói có “chủ quyền từ thời cổ đại” nhằm “gia cố” cơ sở pháp lý cho yêu sách đường 9 đoạn đang bị lung lay tận gốc.
2. Mỹ đã sử dụng “phương tiện chiến tranh pháp lý” nào để “tham chiến”?
Tàu tàu USS Chafee khi thực hiện quyền “tự do hàng hải” không hoạt động ở vùng biển nằm trong hay ngoài phạm vi 12 hải lý tính từ bất kỳ một thực thể địa lý nào của quần đảo Hoàng Sa.
Chiến hạm này đã vượt  qua “đường cơ sở thẳng” bao lấy toàn bộ quần đảo do Trung Quốc công bố năm 1996 là sự lựa chọn loại “vũ khí chiến tranh pháp lý” hoàn toàn thích hợp, cần thiết và đầy uy lực để “tham chiến” trong “cuộc chiến tranh pháp lý” do Trung Quốc phát động.
Bởi vì, như đã trình bày ở trên, hệ thống “đường cơ sở thẳng” mà Trung Quốc thiết lập và công bố là hoàn toàn trái ngược với các quy định của UNCLOS1982.
Chẳng những Mỹ mà hầu hết các quốc gia trong khu vực và quốc tế đều không thể chấp nhận được.
Vì nó là yêu sách biển “quá đáng”của Trung Quốc.
Nó không những vi phạm thô bạo chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; mà còn bất chấp các quy định của UNCLOS 1982.
Yêu sách của Trung Quốc gây cản trở  quyền “tự do hàng hải” của tàu thuyền của tất cả các quốc gia có biển và không có biển hoạt động trong phạm vi biển quốc tế được quy định bởi UNCLOS1982, ở Biển Đông.
Đúng như nhận xét của nhà báo Hồng Thủy, tàu USS Chafee đã “phá đường cơ sở thẳng phi pháp” của Trung quốc thiết lập ở quần đảo Hoàng Sa.
Chiến hạm này “phá hủy” hệ thống “đường cơ sở thẳng” không phải bằng tên lửa vốn được trang bị mà bằng thứ “vũ khí pháp lý” đã được UNCLOS 1982 trang bị.
Phải chăng cuộc “chiến tranh pháp lý” giữa một bên là Trung Quốc và một bên là Mỹ và các quốc gia có chung các quyền, lợi ích trên biển thật sự đã mở màn?
Chúng tôi mong rằng cuộc chiến này sẽ nhanh chóng  được kết thúc và kẻ chiến thắng sẽ thuộc về những ai biết thượng tôn pháp luật, bảo vệ chân lý, lẽ phải, vì các quyền và lợi ích chính đáng của mọi quốc gia, bất kể là giàu, nghèo, mạnh yếu khác nhau…
Tài liệu tham khảo:
Tiến sỹ Trần Công Trục

Đằng sau viện trợ của Trung Quốc

Phần lớn viện trợ của Bắc Kinh tập trung vào các dự án mang tính thương mại và cung cấp các khoản vay theo giá thị trường

Báo cáo mới nhất được tổ chức AidData (Mỹ) công bố hôm 11-10 cho thấy Trung Quốc đang trên đà soán ngôi Mỹ, trở thành quốc gia viện trợ nước ngoài lớn nhất thế giới.
Viện trợ hay kiếm tiền?
Nếu nhìn vào những con số viện trợ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong khoảng thời gian khảo sát từ năm 2000-2014 thì tương lai đó có vẻ không còn xa. Trung Quốc chi gần 354,4 tỉ USD cho viện trợ và các hình thức hỗ trợ tài chính khác cho 140 nước trong khi Mỹ chi 394,6 tỉ USD.
Theo ông Brad Parks, Giám đốc điều hành AidData, chính phủ Trung Quốc coi chi tiết các chương trình phát triển nước ngoài là bí mật quốc gia. Dù vậy, khảo sát của AidData ghi nhận tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh trong lĩnh vực viện trợ nước ngoài.
Đằng sau viện trợ của Trung Quốc - Ảnh 1.
Venezuela đang nợ Trung Quốc 60 tỉ USD, trong đó có khoản vay 4,02 tỉ USD của Tập đoàn dầu khí nhà nước Petróleos de Venezuela (PDVSA) Ảnh: Reuters
Có điều, khi đi sâu vào những dự án được Bắc Kinh đổ tiền ở nước ngoài, các nhà nghiên cứu không khỏi đặt dấu chấm hỏi vào sự hào phóng của nền kinh tế số 2 thế giới.
Ông Parks nhấn mạnh có điểm khác biệt lớn trong kết cấu viện trợ của Mỹ và Trung Quốc. Mỹ dành 93% tổng tiền viện trợ của mình cho hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) - cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp - nhằm vào các quốc gia đang phát triển và có ít nhất 25% là phần viện trợ không hoàn lại. AidData khẳng định hình thức này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tốt hơn và nâng cao phúc lợi ở các nước vay.
Với Trung Quốc, tỉ lệ ODA chỉ chiếm 23% số tiền 354,4 tỉ USD nói trên, phần còn lại được Trung Quốc cung cấp với lãi suất thị trường hoặc sát với thị trường.
Theo ông Parks, những dữ liệu thu thập được phản ánh phần lớn viện trợ của Trung Quốc tập trung vào các dự án mang tính thương mại và cung cấp các khoản vay theo giá thị trường với mục đích cuối cùng là kiếm tiền. Điều đó khiến nước này trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới.
"Các khoản vay có xu hướng đi vào các đối tác thương mại của Trung Quốc, những quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, những nơi đáng đầu tư và có thể trả nợ" - ông Parks chỉ rõ, đồng thời liệt kê một số điểm đến đáng chú ý của tiền viện trợ Trung Quốc như Iran, Pakistan, Nga và Venezuela.
"Đó là kiếm tiền và mở rộng sự hiện diện tới nhiều thị trường nước ngoài, nhằm giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc tiếp cận những thị trường đó cũng như bảo đảm họ có thể nhập khẩu các tài nguyên thiên nhiên trong nước không có. Vậy nên, đó rõ ràng chỉ là tư lợi của Trung Quốc" - ông Parks nhấn mạnh.
Những "con nợ" khó đòi
Tuy nhiên, không phải tính toán nào của Bắc Kinh cũng suôn sẻ. Tờ South China Morning Post (Hồng Kông) hôm 12-10 "điểm mặt" một số con nợ hàng đầu Trung Quốc đang phải vật lộn với câu chuyện trả nợ, như Nga, Mali, Pakistan, Venezuela, Ukraine…
Theo AidData, Công ty Dầu khí Rosenft của Nga là "con nợ" lớn nhất của Trung Quốc khi nhận 2 khoản vay tổng cộng 34 tỉ USD từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) năm 2009. Mục tiêu của khoản vay là cải thiện hoạt động của Rosenft, trong đó có việc cung cấp 15 triệu tấn dầu hằng năm cho Trung Quốc trong vòng 20 năm (bắt đầu từ 2011). Công ty dầu khí của Nga dự kiến trả lãi suất trung bình 5,69%/năm cho 15 tỉ USD của khoản nợ trong 20 năm.
Hồi tháng trước, tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại TP Hạ Môn - Trung Quốc, Công ty Năng lượng Trung Quốc CEFC đã ký một hợp đồng nhận 14% cổ phần của Rosenft. Giám đốc điều hành Rosenft Igor Sechin nói rằng thỏa thuận trị giá 9 tỉ USD này được tiến hành xuất phát từ nguyện vọng của các nhà đầu tư tư nhân của Rosenft muốn giảm gánh nặng nợ nần. Những năm gần đây, công ty này đang phải vật lộn do sự sụt giảm của giá dầu thế giới và lệnh trừng phạt từ Mỹ.
CDB cũng cung cấp khoản vay 4,02 tỉ USD cho Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petróleos de Venezuela (PDVSA) năm 2013. Đây chỉ là một phần trong số 60 tỉ USD mà Venezuela nợ Trung Quốc. Song, viễn cảnh trả nợ của quốc gia Nam Mỹ thực sự quá xa xôi, không chỉ vì khủng hoảng giá dầu mà còn vì bất ổn chính trị và kinh tế lao dốc chưa có hồi kết.
Ở Mali, Trung Quốc cho vay 8 tỉ USD năm 2014 để xây dựng đường sắt xuyên quốc gia. Đổi lại, Công ty Công trình Đường sắt của Trung Quốc được nhận thầu xây dựng tuyến đường 900 km này. Tuy nhiên, tới năm 2016, núi nợ của Mali đã vượt quá 22,6% GDP, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng trả nợ của quốc gia Tây Phi này.
Mỹ nhường quyền lực mềm?
Ông Scott Morris, một cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, hôm 12-10 nhìn nhận quan điểm "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump đang khiến Washington bị cô lập hơn trên trường quốc tế và mất dần quyền lực mềm vào tay Trung Quốc.
Ông Morris là người từng giám sát chính sách phát triển toàn cầu Mỹ và làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Theo chuyên gia này, sự thay đổi nói trên được nhìn thấy rõ tại các cuộc họp thường niên của WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington trong tuần này.
"Chúng ta có thể thấy Trung Quốc đang tìm cách phô trương sáng kiến "Vành đai và Con đường" trị giá hàng ngàn tỉ USD bằng các sự kiện cấp cao và rồi chúng ta thấy các quan chức Mỹ muốn nói không với mọi thứ, từ tham vọng tại WB cho đến các thỏa thuận thương mại. Đây là một thông điệp khó thuyết phục được cộng đồng quốc tế" - ông Morris nhận định với đài CNBC.
Hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Phát triển toàn cầu (CGD) ở Mỹ, ông Morris cho rằng ngoài việc Mỹ ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Donald Trump còn có thể gây tổn hại cho các tổ chức đa phương như WB và IMF. Thiệt hại ở đây là Trung Quốc dẫn đầu một nhóm các quốc gia thành viên khác tham gia các tổ chức mới, như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Ngân hàng này - bắt đầu đi vào hoạt động năm ngoái và hy vọng có 85 thành viên vào cuối năm nay - có thể vừa bổ sung vừa cạnh tranh với WB.
XUÂN MAI
THU HẰNG

Đến lượt Chánh thư ký Nhà Trắng bị đồn sắp từ chức

Dù ông Trump làm Tổng thống chưa đầy 1 năm, chính quyền ông đã trải qua sự thay đổi “xoành xoạch” về nhân sự cấp cao...

Đến lượt Chánh thư ký Nhà Trắng bị đồn sắp từ chức
Ông John Kelly, chánh thư ký Nhà Trắng.
Bình Minh
Chánh thư ký Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump, ông John Kelly, ngày 12/10 tuyên bố sẽ không đi đâu cả, sau khi bị đồn sắp từ chức.

Theo hãng tin Bloomberg, ông Kelly đã khiến giới truyền thông bất ngờ khi đích thân chủ trì cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng vào ngày thứ Năm. Sự xuất hiện này của ông Kelly diễn ra sau loạt thông tin gần đây nói ông không vui với công việc hiện tại và đã tính khả năng ra đi.

Chẳng hạn, tạp chí Vanity Fair hôm thứ Tư dẫn nguồn tin là hai quan chức không tiết lộ danh tính của Đảng Cộng hòa nói ông Kelly “khốn khổ với công việc của ông ấy và vẫn chưa nắm bắt được nhiệm vụ ngăn không cho ông Trump đưa ra những quyết định thảm họa”.

Nghị sỹ Cộng hòa Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, một người công khai chỉ trích ông Trump, từng gọi ông Kelly là một trong những người bảo về nước Mỹ khỏi “sự hỗn loạn”.

Tuy không đề cập đến báo đài cụ thể nào, ông Kelly ngày 12/10 khẳng định ông không hề có ý định nghỉ việc và không cho là mình sẽ bị sa thải. “Tôi không bực bội trong công việc này đến mức nghĩ là mình sẽ nghỉ”, ông nói. “Trừ phi mọi việc thay đổi, tôi sẽ không nghỉ. Tôi cũng sẽ không bị đuổi việc. Tôi không nghĩ là mình sẽ bị sa thải ngay ngày mai”.

Ông Kelly là người thứ hai nắm giữ cương vị Chánh thư ký Nhà Trắng kể từ khi ông Trump lên cầm quyền. Hồi tháng 7, ông Rein Priebus, người tiền nhiệm của ông Kelly, đã từ chức do mâu thuẫn với Giám đốc truyền thông của ông Trump là ông Anthony Scaramucci. Sau đó, chính ông Scaramucci cũng từ chức vì không hợp với ông Trump.

Dù ông Trump làm Tổng thống chưa đầy năm, chính quyền của ông đã trải qua sự thay đổi “xoành xoạch” về nhân sự cấp cao. Tháng 8 vừa qua, chiến lược gia trưởng Steve Bannon - người được xem là một “kiến trúc sư” đưa ông Trump tới chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 - đã bị đuổi việc.

Trước vụ sa thải ông Bannon, ông Trump đã đuổi việc một loạt nhân vật chủ chốt khác ở Nhà Trắng, bao gồm một Chánh thư ký, một Phó chánh thư ký, một cố vấn an ninh quốc gia, hai giám đốc truyền thông, và một phát ngôn viên.

Gần đây, một loạt nhân vật cấp cao trong chính quyền Trump tiếp tục bị đồn muốn từ chức. Ngoài Chánh thư ký Kelly, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng bị dính tin đồn mâu thuẫn với ông Trump và sắp từ chức, khiến nhà ngoại giao này phải lên tiếng phủ nhận.

Xáo trộn nhân sự được coi là một thách thức lớn đối với ông Trump. Bên cạnh những thách thức khác như vấn đề Triều Tiên, việc liên tục “đổi ngựa giữa dòng” là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Mỹ khó tập trung vào việc thúc đẩy các chính sách lớn.

Từng giữ chức Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ trước khi trở thành Chánh thư ký Nhà Trắng, ông Kelly, một vị tướng, được kỳ vọng sẽ “lập lại trật tự” ở Nhà Trắng và kiểm soát sự khó lường của ông Trump trong việc ra những quyết định quan trọng.

Đại học Bách khoa Hà Nội đăng cai Olympic Vật lý Châu Á 2018

(VTC News) - Theo thông tin từ lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2018, Olympic Vật lý Châu Á  sẽ được tổ chức tại Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị đăng cai tổ chức.
Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt đề án tổ chức Olympic Vật lý châu Á (APhO) lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam.
Theo đó, APhO 2018 sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 5/5 đến 15/5/2018 do Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị đăng cai tổ chức.

20170508_155706 - Copy
PGS.TSKH Nguyễn Thế Khôi - trưởng đoàn APhO 2017 và PGS.TS. Phạm Hoàng Lương - Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội nhận cờ APhO.

Thầy Phạm Hoàng Lương (Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, hiện tại, nhà trường đang triển khai các công việc liên quan đến công tác chuyên môn chuẩn bị cho kỳ thi APhO 2018.
“Do thời gian gấp rút, nhà trường tiến hành triển khai hàng loạt công việc liên quan đến công tác chuẩn bị nhằm tổ chức một kỳ thi APhO 2018 thành công. Trước mắt, nhà trường sẽ thực hiện công việc  liên quan đến tổ chức thi chọn logo cho kỳ thi APhO 2018 cùng việc xây dựng trang web của APhO 2018”, thầy Lương nói.
PGS.TS Đặng Đức Vượng (Phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội) thông tin, thời gian tổ chức thi này từ 5 đến 13/5/2018.
PGS Vượng cho biết, Thủ tướng vừa phê duyệt đề án tổ chức Olympic Vật lý châu Á 2018 nên Đại học Bách khoa Hà Nội chưa gửi giấy mời đến các nước bạn. Vì vậy, thông tin bao nhiêu nước tham gia, số học sinh, trưởng đoàn...phải tháng 3, 4 mới biết rõ.
 Video: Gia đình đầu tiên có 2 con cùng đạt huy chương Olympic Quốc tế
Lưu Ly

13/10: Ngày "Quốc tế thả rông" và lý do chị em phụ nữ không nên mặc áo ngực nữa

TYPN, Theo Trí Thức Trẻ 14:54 13/10/2017

Đây là một vấn đề đã gây tranh cãi trong nhiều thập kỷ. Bạn muốn mặc áo ngực hay thích "thả rông"?

Có lẽ bạn đã biết, hôm nay là thứ 6 ngày 13, một ngày được xem là đen đủi nhất trong năm. Nhưng cũng chỉ riêng hôm nay có thể xem là... ngày hạnh phúc đối với cánh mày râu.
Vì sao? Vì 13/10 chính là ngày Quốc tế Không áo ngực - ngày mà mọi phụ nữ trên thế giới được phép "thả rông" để tận hưởng cảm giác tự do trong suốt 24h mà không ai được phép đánh giá.
13/10: Ngày Quốc tế thả rông và lý do chị em phụ nữ không nên mặc áo ngực nữa - Ảnh 1.
Tuy nhiên, bên cạnh 2 lợi ích rõ ràng là cảm giác tự do với phụ nữ và... bổ mắt cho phái mạnh, việc cởi bỏ áo ngực có tác dụng gì không? Trên thực tế, đây là một vấn đề gây tranh cãi trong rất nhiều năm. 
Trong đó, đội "mặc áo" thì tin rằng áo ngực chính là cách duy nhất để giảm thiểu tác động của thời gian và trọng lực, giúp ngực không bị chảy sệ theo thời gian.
Nhưng team thả rông cũng có lý lẽ cực kỳ vững chắc để phản bác lại quan điểm trên, dựa trên rất nhiều nghiên cứu đáng tin cậy. Ví dụ như nghiên cứu kéo dài 15 năm của giáo sư Jean-Denis Rouillo từ ĐH France-Comte (Pháp) đã chỉ ra rằng áo ngực chẳng làm được gì cho chị em phụ nữ cả, thậm chí còn tệ hơn là không mặc.
13/10: Ngày Quốc tế thả rông và lý do chị em phụ nữ không nên mặc áo ngực nữa - Ảnh 2.
Áo ngực khiến ngực phụ nữ xập xệ hơn?
"Về y học, vật lý, giải phẫu - bộ ngực của bạn chẳng được lợi lộc gì khi chống lại trọng lực cả." - Rouillo chia sẻ.
"Trái lại, nó còn... xập xệ hơn so với khi không mặc."
Tiến sĩ Stafford Broumand tại New York - một người không liên quan đến nghiên cứu của Rouillo cũng tỏ ra đồng tình. "Ở phụ nữ trẻ, việc không mặc áo ngực có thể kích thích sản sinh collagen - thứ giúp làm tăng độ co giãn và độ cao của ngực". Hay nói cách khác, những người không mặc áo ngực có tiềm năng sở hữu một bộ ngực nhô cao, giàu sức sống hơn.
Tóm lại, đã có nghiên cứu chỉ ra rằng việc mặc áo ngực không giúp ích gì để cải thiện vẻ đẹp của vòng 1. Nhưng không chỉ vậy, một số nghiên cứu khác còn cho thấy mặc áo ngực có thể đem lại những hiệu ứng không tốt cho sức khỏe của phụ nữ.
13/10: Ngày Quốc tế thả rông và lý do chị em phụ nữ không nên mặc áo ngực nữa - Ảnh 3.
Cụ thể, người đứng đầu nghiên cứu này là giáo sư Robert Mansel từ ĐH Bệnh viện xứ Wales và bác sĩ Simon Cawthorn. Họ thực hiện một thí nghiệm kéo dài 6 tháng, về ảnh hưởng của áo lót đối với những cơn đau ngực của phụ nữ.
Trong thí nghiệm, 100 phụ nữ sẽ không mặc áo ngực trong 3 tháng, rồi quay trở lại thói quen mặc áo trong 3 tháng tiếp theo. Kết quả, số ngày bị đau ngực của họ giảm xuống 7% kể từ lúc không mặc áo ngực nữa.
Tuy vậy, đội ủng hộ mặc áo ngực cũng có cái lý của họ. Theo Deborah Orr - một chuyên gia rất uy tín từ Guardian cho rằng lý do áo ngực ra đời là để phụ nữ tự tin hơn về mặt tâm lý, thẩm mỹ, và phù hợp để họ chơi thể thao.
13/10: Ngày Quốc tế thả rông và lý do chị em phụ nữ không nên mặc áo ngực nữa - Ảnh 4.
Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy khi không mặc áo ngực, núm nhũ hoa của phụ nữ lại phát triển mạnh, khiến nó lớn và ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ.

Thăm dò ý kiến

Bạn có ủng hộ ngày Quốc tế "thả rông"?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nguồn: Viral Thread

Những sự thật lịch sử khiến bạn phải thay đổi cái nhìn của mình về các mốc thời gian

Dân trí Bạn có biết rằng, chiếc xe đạp đầu tiên trên thế giới, thậm chí còn ra đời trước khi tàu hỏa chạy bằng hơi nước được phát minh hay cây cổ thụ lớn tuổi nhất thế giới, ở thời điểm hiện tại, đã có từng sống cùng thời với những chú voi ma mút và thậm chí, trường đại học Havard còn ra đời trước định luật “Vạn vật hấp dẫn” của Isaac Newton đến gần nửa thế kỷ.

Cây cổ thụ lớn tuổi nhất thế giới hiện nay là một thành viên thuộc họ thông, tọa lạc tại núi trắng, California, Mỹ. Được biết, cụ cây này đã tồn tại từ cách đây hơn 4000 năm. Điều đặc biệt là, đây cũng là thời kỳ mà những cá thể voi ma mút cuối cùng còn tồn tại trên trái đất, trước khi biến mất vĩnh viễn.
Nitendo, hãng trò chơi điện tử lừng danh của đất nước Nhật Bản được thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1889. Cũng ngay trong thời điểm đó, một công trình mà ngày nay đã trở thành biểu tượng của nước Pháp hoa lệ- tháp Eiffel, đang trong quá trình được xây dựng.
Ít ai có thể ngờ rằng, một phương tiện vận chuyển trông có vẻ đơn giản như xe đạp, lại ra đời sau sự xuất hiện của đoàn tàu hơi nước đầu tiên (1797) đến 21 năm.
Xét về tuổi đời, Coca Cola- hãng nước ngọt hàng đầu thế giới chỉ trẻ hơn đất nước Italia đúng 31 tuổi. Cụ thể, vương quốc Ý được thành lập vào năm 1861, trong khi đó, những chai xi rô Cola (phiên bản khai sinh của Coca Cola) được bắt đầu bày bán vào năm 1892. Tuy nhiên, ở thời điểm này, nó lại được sử dụng như một loại thực phẩm chức năng để điều trị bệnh đau dạ dày.
Nữ hoàng Cleopatra trị vì đất nước Ai Cập trong khoảng thời gian những năm 69-30 TCN. Điều này có nghĩa là, thời đại của bà thực chất còn gần với sự kiện con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng (năm 1969) hơn cả lúc kim tự tháp Giza được xây dựng (năm 2540 TCN).
Bạn sẽ hình dung được trường đại học hàng đầu của Mỹ- Havard có truyền thống lịch sử lâu đời như thế nào, khi biết rằng, nó được thành lập trước cả khi nhà vật lý học thiên tài Isaac Newton công bố định luật “Vạn vật hấp dẫn”(1687) đến gần nửa thế kỷ.
Quả thật ngành khoa học hàng không, đã đạt được những bước tiến thần tốc kể từ khi nó được hình thành. Để dễ hình dung hơn, bạn cần biết rằng, chỉ mất 66 năm, kể từ khi chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới của anh em nhà Wright cất cánh lên không trung, để Neil Armstrong đặt những bước chân lịch sử của mình lên mặt trăng.
Thảo Vy
Tổng hợp

5 siêu vật liệu mới đem tới một diện mạo khác, đẳng cấp mới cho ngành chế tạo đồng hồ cao cấp

13-10-2017 - 18:23 PM | Sống
5 siêu vật liệu mới đem tới một diện mạo khác, đẳng cấp mới cho ngành chế tạo đồng hồ cao cấp

Sự phát triển của công nghệ đã giúp người ta đưa các siêu vật liệu trong ngành hàng không vũ trụ vào công việc sáng tạo những cỗ máy thời gian siêu việt, tăng độ bền, hiệu suất cho sản phẩm. Đồng thời, các vật liệu mới đem đến một diện mạo mới, hiện đại và hấp dẫn hơn cho những chiếc đồng hồ cơ khí.

Hiện nay, sự phát triển của lĩnh vực vật liệu đang rất mạnh mẽ. Ngày nay, người ta có thể chế tạo những chiếc đồng hồ vượt chuẩn từ sợi carbon hay gốm. Sự phát triển của công nghệ đã giúp người ta đưa các siêu vật liệu trong ngành hàng không vũ trụ vào công việc sáng tạo những cỗ máy thời gian siêu việt, tăng độ bền, hiệu suất cho sản phẩm. Đồng thời, các vật liệu mới đem đến một diện mạo mới, hiện đại và hấp dẫn hơn cho những chiếc đồng hồ cơ khí.
Chất liệu Graph TPT siêu nhẹ như lông vũ

Được tạo nên từ sự kết hợp của graphene, titanium và carbon, chiếc RM 50-03 của Richard Mille là chiếc đồng hồ cơ nhẹ nhất thế giới với giá tới 996.500 bảng Anh.
Được tạo nên từ sự kết hợp của graphene, titanium và carbon, chiếc RM 50-03 của Richard Mille là chiếc đồng hồ cơ nhẹ nhất thế giới với giá tới 996.500 bảng Anh.
Siêu nhẹ và bền là tôn chỉ của Richard Mille và sản phẩm mới RM 50-03 McLaren F1 đã được ghi vào kỉ lục Guiness vì điều đó. Với trọng lượng dưới 40 gram, bao gồm cả dây đeo với hơn 600 chi tiết mát, RM 50-03 là chiếc đồng hồ nhẹ nhất thế giới.
Được làm từ vật liệu nano có tên là Graph TPT hay graphene, được tạo ra bởi Andre Greim, đại học Manchester và đạt giải Nobel Vật lý năm 2010. Là sự kết hợp của titan và carbon TPT, Graph TPT cứng hơn thép 200 lần và nhẹ hơn thép 6 lần.
Sản phẩm RM 50-30 của Richard Mille được thử nghiệm vật liệu mới và có thể chịu được cú va chạm rất mạnh.
Chất liệu sapphire trong suốt
Chiếc đồng hồ Bell & Ross BR –X1 có sự tinh xảo trong những chuyển động với bộ biến bay tourbillon bên trong tinh thể đá sapphire trong suốt($495,000). )
Chiếc đồng hồ Bell & Ross BR –X1 có sự tinh xảo trong những chuyển động với bộ biến bay tourbillon bên trong tinh thể đá sapphire trong suốt($495,000). )
Voyeyrism là chất liệu phổ biến trong thế giới đồng hồ. Những người yêu thích đồng hồ muốn nhìn ngắm toàn bộ động cơ, chuyển động của chiếc đồng hồ cơ khí dưới mọi góc độ. Sự ra mắt của vật liệu trong suốt như pha lê đã biến mong muốn đó thành sự thực.
Là vật liệu cứng thứ 2 trên thế giới sau kim cương, tinh thể sapphire không thể trầy xước. Richard Mille và Hublot ngay lập tức bị thu hút bởi tính chất của vật liệu này. Hãng Bell & Ross nổi tiếng với những chiếc đồng hồ cho dân hàng không cũng sử dụng chất liệu sapphire cho mẫu đồng hồ BR –X1 Chronograph Tourbillon. Bộ máy cơ khí của đồng hồ được đặt vào lớp vỏ là từ tinh thể sapphire trong suốt và chủ nhân có thể quan sát được mọi chuyển động bên trong cỗ máy.
Chất liệu kết hợp thủy tinh và kim loại siêu bền
Panerais Luminor Submersible 1950 BMG-TECH™ được làm từ thủy tinh kim loại lớn mang lại một bề ngoài chống nước tốt hơn hết (€9,900).
Panerai's Luminor Submersible 1950 BMG-TECH™ được làm từ thủy tinh kim loại lớn mang lại một bề ngoài chống nước tốt hơn hết (€9,900).
Panerai đã phát triển vật liệu BMG-TECH hoàn toàn mới để bảo vệ mẫu đồng hồ Luminor Sunmersible danh cho thợ lặn, khả năng chịu được áp lực dưới nước 300m. Vật liệu BMG-TECH là sự kết hớp giữa thủy tinh và kim loại. Cấu tạo phân tử hỗn loạn chính là bí mật của vật liệu này. Siêu nhẹ và chống xước, chịu áp lực và từ trường, cứng hơn và nhẹ hơn thép, BMG-TECH được sử dụng cho những chiếc đồng hồ siêu bền.
Chất liệu tối nhất vũ trụ Vantablack
Được thiết kế với Anish Kapoor, đồng hồ S110 Evo Vantablack làm nổi bật vật liệu tối vantablack, “vật liệu tối nhất trong vũ trụ chỉ sau hố đen vũ trụ” ( giá 95.000 USD).
Được thiết kế với Anish Kapoor, đồng hồ S110 Evo Vantablack làm nổi bật vật liệu tối vantablack, “vật liệu tối nhất trong vũ trụ chỉ sau hố đen vũ trụ” ( giá 95.000 USD).
Đây là sản phẩm của công ty MCT nổi tiếng ở Thụy Sĩ và nhà điêu khắc người Anh Sir Anish Kapoor. Theo ông Kapoor, "đây là vật liệu 'tối' nhất vũ trụ, chỉ sau hố đen. Nó là một thể vật chất không thể nhìn thấy".
Vantablack bao gồm các ống nano có kích thước chỉ bằng 1/1.000.000 mm, có khả năng hấp thụ 99,9% ánh sáng chiếu lên nó. Những chiếc đồng hồ được chế tạo từ Vantablack sẽ rất thu hút người dùng bởi hiệu ứng ánh sáng khiến chuyển động của bộ máy cơ khí ẩn hiện như một mặt trăng nhỏ nằm trên cổ tay.
Vật liệu siêu bền được chế tạo dưới áp lực như trong núi lửa
Roger Dubuis’ Excalibur Quatuor Cobalt Micromelt® được làm từ sinh học 100, chống ăn mòn, bền và cực kì sáng bóng từ hợp kim cobalt-chrome.
Roger Dubuis’ Excalibur Quatuor Cobalt Micromelt® được làm từ sinh học 100, chống ăn mòn, bền và cực kì sáng bóng từ hợp kim cobalt-chrome.
Roger Dubuis luôn đi đầu trong sáng tạo các vật liệu mới lạ. Chiếc đồng hồ Excalibur Quatuor Cobalt Micromelt được giới thiệu tại hội chợ SIHH 2017 không phải ngoại lệ. Mặt đồng hồ được chế tạo từ hợp kim crom cobalt - vật liệu được hình thành dưới nhiệt độ và áp lực tương tự như trong núi lửa. Đây là loại vật liệu chống ăn mòn, bền và vô cùng sáng bóng.


Thu Hoài
Theo Nhịp sống kinh tế/Thejewelleryeditor

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỀN TÂY HOANG DẠI

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

VẪN THẾ MÀ!