Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 840

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                         tin tức Đông Tây - 29/10/2017
                                                    60 Giây Chiều - Ngày 29/10/2017
                                                  Cuộc sống 24h ngày 30/10/2017 | VTC1
                                                                         tin quân sự
 
 An ninh ngày mới ngày 29.10.2017
                                                 
Thời sự quốc tế sáng 30/10/2017
  
Toàn cảnh thể thao Việt Nam 29/10/2017


Nữ điều dưỡng kể phút bị kẻ ngáo đá kề dao đe dọa


Trong gần 3 giờ bị khống chế, chị Hà nói vì bản thân có kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều người ngáo đá nên cố gắng không làm Đức Anh mất bình tĩnh để tránh nguy hiểm tới tính mạng.




Nữ điều dưỡng kể phút bị kẻ ngáo đá kề dao vào cổ Gương mặt bình tĩnh, chị Hà chia sẻ rằng lúc đầu cũng sợ khi bị Đức Anh khống chế. Trong suốt gần 3 giờ bị dí dao, súng vào người, nữ điều dưỡng nói mình luôn cố gắng phục tùng.
Chiều 29/10, chị Lê Thị Hà (47 tuổi, điều dưỡng viên Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương) - nạn nhân bị kẻ ngáo đá dùng dao và súng khống chế, bắt giữ ở huyện Thường Tín, vẫn tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự để làm rõ vụ việc.
Gương mặt bình tĩnh, chị bảo ban đầu cũng sợ khi bị Đức Anh khống chế. Trong gần 3 giờ bị thanh niên lạ mặt dí dao và súng vào người, nữ điều dưỡng viên nói mình luôn cố gắng phục tùng để không làm cho hung thủ căng thẳng, làm hại đến hình.
“Tôi nói với anh ta rằng mình chỉ là người nhà đến thăm nom, sao lại bắt. Còn Đức Anh thì hứa sẽ không hại tôi”, nạn nhân chia sẻ.

"Chị không được giở trò gì đâu đấy"

Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương đóng ở xã Hòa Bình, huyện Thường Tín - cách trung tâm Hà Nội gần 30 km. Viện là nơi chăm sóc sức khỏe tâm thần, giám định pháp y tâm thần cho nhiều người, trong đó có cả người phạm tội.
Người phạm tội thường được đưa đến đây giám định, điều trị theo đề nghị của cơ quan pháp luật. Việc này xuất phát từ thực tế có nhiều người vi phạm pháp luật mang tiền sử bệnh, cần phải giám định trước khi giam giữ. Tuy nhiên, cũng có người vờ mắc bệnh tâm thần hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, nên cơ quan tiến hành tố tụng cần phải nhờ cơ sở y tế này trưng cầu làm rõ.
Nu dieu duong ke phut bi ke ngao da ke dao de doa hinh anh 1
Trần Đức Anh. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Trong số những bệnh nhân đang điều trị tại viện này có Trương Kim Hoàng (31 tuổi, ở ngõ Yên Thế, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm). Theo cảnh sát, Hoàng liên quan đến một vụ án ma túy, vừa được VKSND quận Hoàn Kiếm đưa đến đây để trưng cầu giám định tâm thần.
8h ngày 29/10, bạn của Hoàng là Trần Đức Anh (23 tuổi, nhà ở phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) bất ngờ xuất hiện ở khu thăm hỏi, tiếp tế của Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương. Trời nắng nhưng thanh niên này mặc một áo khoác dày.
Anh ta đề nghị bác sĩ cho gặp Hoàng đang nằm điều trị bệnh tại đây. Vì Hoàng là một “bệnh nhân đặc biệt” nên không ai đồng ý cho Đức Anh thăm gặp nên an này bắt đầu lớn tiếng.
Nghe thấy người lạ la ó ở ngoài, nữ điều dưỡng Lê Thị Hà trong phòng làm việc đi ra. Chị giáp mặt với một thanh niên có khuôn mặt dữ tợn, đầu cắt trọc lộ các vết sẹo ở trán. Thấy nữ điều dưỡng, Đức Anh hô lên: "Chị ơi". Sau tiếng hô đó, hắn lao tới vòng tay quàng cổ khống chế chị Hà, lôi ra khu vực thăm gặp.
Thanh niên có biểu hiện không bình thường liên tục bắt nữ điều dưỡng giải thích: "Tại sao không cho tôi gặp người thân của mình".
Nghe người phụ nữ đáp: “Tôi không biết”, thanh niên này bắt đầu rút dao và súng đe dọa, ép chị Hà gọi Trương Kim Hoàng ra cho gặp. Lúc đó, tay anh ta cầm khẩu súng màu đen, có hình dạng giống K59, từng được một số tên tội phạm sử dụng để cướp ngân hàng.
Nu dieu duong ke phut bi ke ngao da ke dao de doa hinh anh 2
Chị Lê Thị Hà tại trụ sở cảnh sát hình sự chiều 29/10. Ảnh: Quang Anh.
Gặp được người bạn tên Hoàng, Đức Anh tiếp tục khống chế nữ điều dưỡng, đẩy ra phía cổng viện rồi đón xe taxi. Họ yêu cầu tài xế cho đi ra quốc lộ 1A cũ.
Taxi di chuyển đến khu vực khu lương thực thị trấn Thường Tín, tài xế nhận thấy nguy hiểm nên lợi dụng các vị khách sơ hở đã mở cửa tháo chạy. Trước tình huống bất ngờ, Đức Anh khống chế chị Hà xuống xe, cùng Hoàng cố thủ phía ngoài một của hàng bán hóa nằm ở trung tâm thị trấn.
“Lúc đầu tôi vô cùng hoang mang, chỉ biết cầu nguyện và nghĩ tới gia đình mình. Tôi rất lo lắng nhưng bản thân phải liên tục tự chấn an và dặn lòng mình phải thật bình tĩnh để giải quyết tình huống một cách tốt nhất, để có thể an toàn trở về với gia đình".
Trong gần 3 giờ tiếp xúc, trò chuyện, thuyết phục Đức Anh, chị Hà bảo cảm thấy thanh niên này không có ý muốn làm hại mình mà mục đích chỉ muốn "giải thoát cho người thân của anh ta”.
“Chị yên tâm em sẽ không làm hại chị, em chỉ cần đưa được anh em về thôi”, Đức Anh nói với chị Hà khi thấy người phụ nữ này mất bình tĩnh.
“Lúc đó, tôi đau bụng nên bảo anh ta cho đi vệ sinh. Cậu ta đồng ý nhưng không quên dằn mặt: "Chị không được giở trò gì đâu đấy"".

Cảnh sát đặc nhiệm vào vai "người lái xe bí mật"

Trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo giải cứu, đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội), kể rằng Đức Anh ban đầu chống đối quyết liệt, dùng súng khống chế nạn nhân, dùng dao dí vào cổ nữ bị hại bất chấp lời thương thuyết của lực lượng chức năng. Thanh niên này đưa ra yêu sách với cảnh sát bố trí ôtô để hắn bỏ trốn.


Đội trưởng Đội đặc nhiệm kể phút giáp mặt kẻ khống chế con tin Trung tá Dương Minh Tùng bảo anh có nhiều kinh nghiệm đối phó với các tên tội phạm nguy hiểm, nên không hề lo lắng dù bị Đức Anh dí dao vào cổ đe dọa cả chục lần.
"Để đảm bảo an toàn cho người bị bắt cóc, chúng tôi đã hội ý nhanh và điều ôtô của Phòng cảnh sát hình sự do trung tá Dương Minh Tùng - Đội trưởng Đội đặc nhiệm lái xe chở hắn đi", đại tá Giáp nói. Cùng thời điểm này, cảnh sát xác định được danh tính, nơi ở của Trần Đức Anh và Trương Kim Hoàng.
Người cầm lái chiếc Innova biển xanh của Phòng cảnh sát hình sự chở kẻ khống chế con tin chia sẻ, do có nhiều kinh nghiệm đối phó với tội phạm nguy hiểm, người ngáo đá nên không hề lo lắng dù bị hắn dí dao vào cổ đe dọa cả chục lần. “Ngay khi lên xe hắn đã yêu cầu tôi khóa chặt cửa, không được cho ai khác vào".
Trên đường di chuyển, kẻ phạm tội đòi đi những cung đường mà hắn định sẵn, luôn thúc vị trung tá chạy tốc độ cao để cắt đuôi lực lượng bám đuổi. “Khi cán bộ trong tổ công tác điện vào máy tôi, hắn liên tục kề dao uy hiếp không cho nghe”.
Nu dieu duong ke phut bi ke ngao da ke dao de doa hinh anh 3
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.
Khi chiếc Innova vút đi, đại tá Dương Văn Giáp cùng đồng nghiệp ở hiện trường cũng nhận định 2 địa điểm mà Đức Anh có thể sẽ đến. Một là nhà tên này ở phố Đào Tấn, hai là nhà Trương Kim Hoàng trong ngõ Yên Thế.
Sau khi xin ý kiến của Giám đốc Công an Hà Nội, đại tá Giáp liên hệ với công an các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm đề nghị cho quân phối hợp với đặc nhiệm hình sự ém sẵn trong 2 gia đình này, lên phương án vây bắt Đức Anh.
Cách hiện trường vụ bắt giữ người trái pháp luật gần 30 km, nhiều cảnh sát đã bí mật tới nhà Đức Anh và Hoàng để nắm địa hình các phòng trong nhà, lối thoát và bố trí người mật phục.
Trên đường di chuyển về nhà Trần Kim Hoàng trên phố Yên Thái, trung tá Tùng bảo nhiều lần động viên, thuyết phục Đức Anh đầu hàng như anh ta không nghe.
“Về đến nhà Hoàng, tôi cùng đi với họ vào trong và cùng anh em chớp thời cơ tách được bị hại đưa lên tầng 2 an toàn. Chúng tôi đồng thời khống chế họ, tước vũ khí.
Theo đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng cảnh sát hình sự, do Đức Anh “ngáo đá” nên cảnh sát chưa lấy được lời khai để làm rõ động cơ, mục đích gây án.
Nu dieu duong ke phut bi ke ngao da ke dao de doa hinh anh 4
Dấu đỏ nơi xảy ra vụ khống chế con tin. Ảnh: Google Maps.






Trưởng phòng CSHS kể phút giải cứu nữ con tin bị kề dao vào cổ Cảnh sát đã tước vũ khí của Đức Anh và đưa hắn về Phòng CSHS xét hỏi một cách an toàn, đảm bảo tính mạng cho nạn nhân - đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS Công an Hà Nội nói.


Thanh niên cầm dao uy hiếp cô gái, yêu cầu công an điều ôtô

Quang Anh - Trần Anh

Cô giáo sụt 4kg sau khi nhận lương hưu 1,3 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 30/10/2017 03:00 AM (GMT+7)

Nếu như cô Trương Thị Lan (ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khóc nức nở ở sân trường khi cầm quyết định nghỉ hưu với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng thì cô Nguyễn Thị Vỹ (ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) ngã quỹ khi nhận quyết định nghỉ hưu lương 1.356 ngàn đồng/tháng.

"Choáng váng, ngã quỵ khi xem quyết định"
Chiều 28-10, chúng tôi đến gia đình cô Vỹ ở dưới chân núi Hủng Vàng (xóm 7, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) thấy cửa đóng then cài. Hàng xóm cho biết, "chồng cô Vỹ đang đi bệnh viện còn cô đang phải ra đồng ruộng trồng rau để bán".
Cô giáo sụt 4kg sau khi nhận lương hưu 1,3 triệu đồng - 1
Quyết định nghỉ hưu của cô Nguyễn Thị Vỹ
Trời sẫm tối, cô Vỹ mới về đến nhà. Vừa cho đàn gà và vịt trong vườn nhà ăn, cô Vỹ quệt nước mắt vừa nói: "Khi cầm quyết định nghỉ hưu, tôi đọc không thể tin vào mắt mình, lương 1.356 ngàn đồng/tháng. Tôi choáng váng, ngã quỹ xuống. Trở về nhà tôi nằm khóc bốn ngày. Đêm không sao chợp mắt được.
Sau 35 năm học tập và công tác từ miền núi đến miền trung du, miền xuôi, tôi không ngờ nghỉ hưu với mức lương quá thấp vậy. Dù tôi nói thật mức lương hưu thì người thân và xóm giềng đều không tin, mọi người cho rằng tôi "giấu giếm lương chứ ít nhất cũng tháng 3,5 triệu mới đủ sống".
Sau khi nghỉ hưu, tôi buồn, lo lắng, suy nghĩ quá nhiều sụt mất 4kg. Người tôi vốn gầy lại gầy thêm như thế này. Giờ nghỉ hưu lương quá thấp, không đủ mua gạo ăn, phải "bò" ra mà làm nông thôi".
Năm 1980, cô Vỹ tròn 18 tuổi, khăn gói lên huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An) học sơ cấp sư phạm mầm non. Thời điểm ấy, ở miền núi khó khăn, thiếu giáo viên, cô Vỹ vừa đi học vừa đi dạy.
Cô giáo sụt 4kg sau khi nhận lương hưu 1,3 triệu đồng - 2
Cô Nguyễn Thị Vỹ: "Mong xem xét lại lương hưu giáo viên mầm non đặc thù như chúng tôi"
Năm 1984, cô Vỹ được phân công trở về quê nhà xã Nam Xuân làm giáo viên Trường Mầm non xã Nam Xuân. Quá trình công tác cô Vỹ luôn đạt danh hiệu khá và suất sắc. Năm 2003, cô Vỹ đi học lên Trung cấp Sư phạm Mầm non rồi trở về trường tiếp tục công tác. Năm 2008, cô Vỹ đi học và sau đó tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, tiếp tục dạy học rồi được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

"Mong xem xét lại lương hưu giáo viên mầm non đặc thù" 
"Thời gian đầu đi dạy, chúng tôi được trả lương bằng thóc, mỗi tháng mấy yến thóc mang về xát ra gạo để ăn. Có những thời điểm rất khó khăn, chúng tôi phải mượn nhà dân, kho hợp tác xã để làm lớp dạy học cho các em. Dù khó khăn, vất vả, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình bỏ nghề, cứ cố gắng bám trụ vậy.
Năm 1995, tôi được đóng bảo hiểm xã hội và phải đóng truy thu bảo hiểm số tiền 2,6 triệu đồng. Để có 2,6 triệu đồng đóng bảo hiểm xã hội tôi phải bán đôi hoa tai một chỉ vàng 9999, hai con bê và hai con heo của gia đình. Đến năm 2011, tôi làm tổ phó giáo viên mầm non được vào biên chế nhà nước. Trước khi nghỉ hưu tôi nhận lương 6,3 triệu đồng/tháng, nhưng khi nhận quyết định lương hưu thì tôi choáng váng, ngã quỵ. Từng ấy lương hưu khi tuổi chúng tôi đã già, sao sống nổi đây".
Cô giáo sụt 4kg sau khi nhận lương hưu 1,3 triệu đồng - 3
Nghỉ hưu lương 1,3 triệu đồng, cô Vỹ phải đi ra đồng làm việc
Các đồng nghiệp của cô Vỹ cũng đang khuyên cô "cầm quyết định xuống thành phố gặp các thầy cô giáo cũ nhờ tính lại lương đã đúng chưa, chứ sao thấp như vậy?".
Theo quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng của cô Vỹ do bà Lê Thị Dung- Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An ký, nêu: "Cô Vỹ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 22 năm 5 tháng, trong đó 22 năm 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thời gian làm việc được tính thâm niên nghề 22 năm 5 tháng. Mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng làm căn cứ tính lương hưu là 2.009.536 đồng. Tỷ lệ để tính lương hưu 67,50%. Được hưởng chế độ lương hưu từ 1-6-2017. Lương hưu hàng tháng 2.009.536 đồng x 67,50% = 1.356.473 đồng. Cô Lan không có trợ cấp khác, không trợ cấp một lần...".
Theo cô Vỹ, với mức lương hưu như trên thì không đủ để sống cuộc sống tối thiểu.
"Cả cuộc đời chúng tôi đã gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mầm non, bây giờ tuổi về già, sức khỏe yếu dần. Tôi mong các cấp, các ngành xem xét lại mức lương hưu cho giáo viên mầm non đặc thù như chúng tôi"- cô Vỹ nói.
Cô giáo về hưu lương 1,3 triệu đồng/tháng, khóc nức nở
Hai ngày nay, trên cộng đồng mạng đang quan tâm sự việc cô Trương Thị Lan- 37 năm cống hiến, cầm quyết định nghỉ hưu...
Theo Đắc Lam (Pháp luật TPHCM)

Chung cư… gây kẹt xe ở TPHCM

TP - Ngày 28/10, trong phiên họp giải trình về “Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà chung cư”, nhiều đại biểu HĐND TPHCM đã chỉ ra nghịch lý trong quản lý cấp phép nhà chung cư khiến tình trạng ùn tắc giao thông ở TPHCM càng trầm trọng hơn.


  
Chung cư Mỹ Đức (hẻm 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh) gồm 4 block, 800 căn hộ nhưng đường vào có đoạn chỉ rộng khoảng 5m.

“Đúng quy trình”, sao gây kẹt xe?
Đại biểu Trương Lâm Danh, Trưởng Ban pháp chế HĐND TPHCM cho biết hàng loạt chung cư được cấp phép xây dựng tại quận 10 đã vượt quy mô tăng dân số theo quy hoạch của quận này đến năm 2020. Ông Danh yêu cầu Sở Xây dựng giải trình việc cấp phép cho nhiều chung cư trong các con hẻm, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. “Vì sao chưa thực hiện quy hoạch mở đường, thậm chí quy hoạch không khả thi vẫn cấp phép xây chung cư trong hẻm, gây kẹt xe khiến người dân bức xúc?”, ông Danh chất vấn.
Trả lời chất vấn của các đại biểu, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn cho biết, trên địa bàn TPHCM hiện có 935 tòa chung cư với 1.249 khối nhà (block) và trên 141.000 căn hộ. Tỷ lệ nhà chung cư chiếm 8,4% tổng số nhà ở toàn thành phố và đang có xu hướng  ngày càng tăng. Chung cư phân bố đều ở nội thành hiện hữu và nội thành phát triển, trong đó khu vực nội thành hiện hữu có mật độ cao hơn, tập trung chủ yếu tại các quận 1, 5,10, Tân Bình, Tân Phú.
Về cấp phép xây dựng cho các dự án chung cư trong thời quan qua, ông Tuấn khẳng định là “đúng quy trình”, trên cơ sở thống nhất các ý kiến của các sở ngành, địa phương. Đối với một số chủ đầu tư vi phạm trong xây dựng chung cư, Sở Xây dựng sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân công chức, thanh tra xây dựng để xử lý nghiêm.
Ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết đã xây dựng xong dự thảo về “Đánh giá tác động giao thông khi xây dựng các công trình nhà ở” và đang lấy ý kiến rộng  rãi trước khi trình UBND Thành phố ban hành. “Khi triển khai quy định này, chắc chắn vấn đề cấp phép xây dựng các tòa nhà chung cư sẽ được đặc biệt chú ý trong việc đảm bảo hạ tầng giao thông”, ông Cường cho biết.
Chưa bảo vệ quyền lợi người dân
Một số đại biểu chỉ ra tại nhiều dự án chung cư, chủ đầu tư sai phạm trong thi công, thậm chí lặng lẽ thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để vay nợ khiến người mua nhà trở thành “con tin” của các ngân hàng, không được cấp sổ đỏ. Một số chủ đầu tư còn cắt xén các tiện ích công cộng như công viên, trường học, xâm hại đến quyền lợi người dân.
Ông Trần Trọng Tuấn cho biết TPHCM còn 17 chung cư chủ đầu tư chưa thực hiện việc lập thủ tục cấp sổ đỏ cho người mua căn hộ do chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất. Một số chủ đầu tư vi phạm các quy định về chuyển nhượng dự án, quá trình đầu tư xây dựng hoặc công trình xây dựng sai phép, đang chờ  xử lý theo quy định.
Đối với việc “bán lúa non”, ông Tuấn nói theo quy định, chủ đầu tư phải đăng ký với Sở Xây dựng. Sở kiểm tra, khi đủ điều kiện như dự án không có thế chấp, hoặc có thế chấp nhưng ngân hàng cho phép bán thì mới được bán nhà hình thành trong tương lai. “Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro, bản thân người mua nhà cũng phải tự kiểm tra”, ông Tuấn thừa nhận.
Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thừa nhận một số chung cư hiện nay thiếu mảng xanh so với quy hoạch được duyệt nhưng không nhiều. Tình trạng này là do khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư xin điều chỉnh, bỏ ra ngoài ranh dự án… “Sở sẽ tái phân bố mảng xanh khi điều chỉnh quy hoạch phân khu để đảm bảo chỉ tiêu cây xanh cho người dân”, ông Nhã hứa.
Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, quản lý nhà nước về chung cư trên địa bàn còn nhiều hạn chế: Chung cư cũ thì cơi nới, kiểm kê đánh giá còn nhiều sai sót. Chung cư mới vi phạm về xây dựng, vệ sinh môi trường... còn nhiều do buông lỏng quản lý sau cấp phép xây dựng. Để đảm bảo quyền lợi của người dân tại các chung cư, chậm nhất đến ngày 30/12, UBND TPHCM sẽ báo cáo với HĐND TPHCM danh mục 935 chung cư về tình trạng pháp lý, những tồn tại và vướng mắc của từng chung cư cũng như trách nhiệm cụ thể từng nơi (quận-huyện, sở-ngành, cơ quan- đơn vị) và công khai để người dân tìm đúng địa chỉ khi phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp.


Triều Tiên tập trận lạ lùng hiếm thấy

Cao Lực |
Triều Tiên tập trận lạ lùng hiếm thấy
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo. Ảnh: Reuters

Chẳng ai còn lạ gì với những cuộc tập trận rầm rộ phô diễn sức mạnh hay truyền thông điệp "sấm sét" tới đối thủ của Triều Tiên, thế nhưng diễn tập sơ tán dân trên cả nước quả là động thái xưa nay hiếm!




Daily Mail ngày 29-10 đưa tin Triều Tiên đã tiến hành các bài tập sơ tán khẩn diện rộng ở các thị trấn trên toàn quốc, nhiều khả năng là để "chuẩn bị cho chiến tranh".
Các bài tập sơ tán diện rộng được tiến hành "tại các thành phố và thị trấn cấp 2 và 3" vào tuần rồi. Chưa có báo cáo về các bài tập sơ tán tương tự tại thủ đô Bình Nhưỡng.
NK News cho biết trong số các bài tập, có bài tập sơ tán trong điều kiện toàn bộ đèn trong khu vực bị tắt vào ban đêm nhằm tránh bị kẻ thù phát hiện.
"Trước đây, tôi chưa bao giờ nghe về những diễn tập như vậy ở Triều Tiên, nhưng tôi không bất ngờ. Ắt hẳn họ đã nhận thấy tình hình căng thẳng đến nhường nào" - Cựu sĩ quan quân đội Hàn Quốc Chun In-bum chia sẻ.
NK News dẫn nguồn tin mật cho biết lần gần đây nhất Triều Tiên tập trận quy mô lớn như trên là vào năm 2003, khi quốc gia này tập trận trên không.
Thông tin Triều Tiên tập sơ tán quy mô lớn được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Bình Nhưỡng-Washington leo thang.
Trước đó, phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Seoul – Hàn Quốc vào hôm 28-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo rằng Triều Tiên không phải là đối thủ của Mỹ-Hàn Quốc.
"Đừng phạm sai lầm – mọi cuộc tấn công vào Mỹ hay đồng minh của chúng tôi đều bị đánh bại. Mọi cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên sẽ bị đáp trả bằng một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, hiệu quả và áp đảo" – ông Mattis cảnh báo.
Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo bên cạnh, ông Mattis cáo buộc Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa bất hợp pháp, đồng thời khẳng định mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên đang tăng nhanh.
Ông Mattis nhấn mạnh rằng hành vi của Triều Tiên là "ngoài vòng pháp luật" và rằng Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.
Trước đó, vào tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo Triều Tiên ngưng mọi hành vi đe dọa Mỹ nếu không muốn bị đáp trả bằng "hỏa lực và cuồng nộ" mà thế giới chưa từng được chứng kiến.
Triều Tiên tuyên bố vũ khí hạt nhân là cần thiết để chống lại các thế lực thù địch và âm mưu lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
theo Người Lao động


Cảnh sát dùng búa tạ phá tường dập cháy ở quán karaoke 4 tầng


Do kết cấu của quán karaoke khá kín, lửa lan nhanh và cháy âm ỉ bên trong, lực lượng PCCC Hà Nôi phải sử dụng búa tạ phá tường, đưa nước vào trong.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 29/10 tại một quán karaoke 4 tầng trên đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.
Theo thông tin ban đầu, khói và lửa phát ra từ tầng 2 của ngôi nhà và lan dần lên tầng 4. Người dân hô hoán chủ nhà và nhân viên của quán thoát ra.
Canh sat dung bua ta pha tuong dap chay o quan karaoke 4 tang hinh anh 1
Lực lượng PCCC phải di chuyển lên tầng 2, sử dụng búa tạ để tiếp cận đám cháy. Ảnh: Trần Anh.

Một nhân viên cho biết thời điểm xảy ra cháy, quán chưa có khách vào hát nên không có ai bị kẹt bên trong.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ PCCC tới hiện trường dập lửa.
Do kết cấu của quán karaoke khá kín, lửa lan nhanh và cháy âm ỉ bên trong, khó tiếp cận nên lực lượng PCCC phải sử dụng búa tạ phá tường để đưa vòi nước vào dập lửa.
Canh sat dung bua ta pha tuong dap chay o quan karaoke 4 tang hinh anh 2
Ngọn lửa được xác định bốc ra từ tầng 2 của quán và nhanh chóng lan lên tầng 3 và tầng 4. Ảnh: Trần Anh.

Trao đổi với Zing.vn, trung tá Đỗ Mạnh Tiến, Phó trưởng phòng Hướng dẫn và chỉ đạo PCCC Hà Nội, cho biết nhận được tin báo, lực lượng đã điều 13 xe PCCC của các phòng số 6, số 2 và số 3 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) để dập lửa
"Trong quá trình chữa cháy do kết cấu ngôi nhà phức tạp, khó đưa nước được vào bên trong, lực lượng đã đưa người bắc thang trèo lên tầng 2, 3 và sử dụng búa tạ phá tường để dập lửa", trung tá Tiến nói.
Vụ việc không gây thiệt hại về người. Đến 21h45 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Canh sat dung bua ta pha tuong dap chay o quan karaoke 4 tang hinh anh 3
Vụ việc xảy ra tại đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội  (chấm đỏ). Ảnh: GoogleMaps.

Trần Anh

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi bị đề nghị kỷ luật

Ngoài vi phạm đến các dự án xây dựng điểm định canh, định cư, ông Hồ Văn Thế bị cho có biểu hiện mất đoàn kết với phó ban.



Ngày 29/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thông báo kết luận kiểm tra Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo ban, khi có dấu hiệu vi phạm.
Theo kết luận, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh làm chưa tốt việc quản lý cán bộ, để đảng viên vi phạm; thiếu cương quyết và chậm xử lý đảng viên vi phạm; buông lỏng vai trò lãnh đạo dẫn đến chi bộ yếu kém năm 2016.
Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thạch Thảo.
Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thạch Thảo.
Riêng ông Hồ Văn Thế - Trưởng ban Dân tộc - đã vi phạm quy định Nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng điểm định canh, định cư tập trung. Các dự án này bị đánh giá chậm tiến độ, giải ngân nguồn vốn đầu tư thấp.
Trưởng ban Dân tộc bị cho đã vi phạm trách nhiệm của người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương hành chính, khi chưa ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp để thực hiện quản lý dự án.
Ông Thế còn bị kết luận không chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xem xét, xử lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý có sai phạm, thực hiện không đúng quy chế làm việc của cơ quan.
Ngoài ra, ông Thế được cho có biểu hiện mất đoàn kết với ông Bùi Đức Chánh - Phó ban.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Thế. 
Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, ông Bùi Đức Chánh - Phó ban - bị kỷ luật cảnh cáo, theo thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Trước đó, hồi tháng 9, Công an Quảng Ngãi đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với một nữ cán bộ của Ban dân tộc tỉnh. Bà này lợi dụng danh nghĩa công chức nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng.
Thạch Thảo

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, chân quỳ gối dưới cầu bộ hành Điện Biên Phủ ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 21:42 29/10/2017

Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế kỳ lạ tại cầu bộ hành Điện Biên Phủ, người dân liền hô hoán và báo công an địa phương. Do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay tại nút giao lộ nên giao thông qua khu vực ùn ứ khó khăn.

Khoảng 17h ngày 29/10, người dân ở gần giao lộ đường D1– Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh hốt hoảng phát hiện 1 người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây xanh phía dưới cầu bộ hành Điện Biên Phủ.
Người dân liền hô hoán và báo công an địa phương. Do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay tại nút giao lộ nên giao thông qua khu vực ùn ứ khó khăn.
Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.
Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, chân quỳ gối dưới cầu bộ hành Điện Biên Phủ ở Sài Gòn - Ảnh 1.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc áo trắng sơ mi, quần tây đen, giày bata. Tại hiện trường, phần chân người đàn ông trong tư thế quỳ gối, dây cột vào phần cổ vướng vào cây xanh.
Người dân địa phương cho biết, cách vài ngày người đàn ông xuất hiện ở khu vực và đi bộ có biểu hiện chán đời, buồn phiền.
Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Bùng phát taxi công nghệ

30/10/2017 03:00

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, từ lúc bắt đầu thực hiện thí điểm loại hình như của Grab và Uber, số lượng ô tô từ 9 chỗ trở xuống đăng ký mới tại TP tăng chóng mặt

Phó Chủ tịch UBND TP HCM, ông Trần Vĩnh Tuyến, vừa giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản đề nghị các đơn vị cung cấp ứng dụng phần mềm và đơn vị vận tải hoạt động trên địa bàn TP phải tạm ngưng kết nối, ngưng đầu tư thêm xe mới. Việc này nhằm khống chế số lượng xe, ổn định hoạt động kinh doanh vận tải cho đến khi Bộ GTVT tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện thí điểm Đề án triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, từ tháng 1-2016.
Vỡ quy hoạch
Đề nghị ngưng kết nối, ngưng đầu tư thêm xe đối với các đơn vị cung cấp phần mềm và đơn vị vận tải, UBND TP HCM đã xem xét dựa trên kiến nghị của Sở GTVT TP. Trước đó, Sở GTVT đã có văn bản gửi UBND TP xem xét đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm như Uber, Grab tạm ngưng cung cấp kết nối thêm xe mới, đồng thời xem xét việc ngưng mở rộng thí điểm loại hình này do số lượng phương tiện đã bùng phát quá lớn.
Bùng phát taxi công nghệ - Ảnh 1.
Số lượng ô tô dưới 9 chỗ tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tại TP HCM tăng rất nhanh
Theo Sở GTVT, từ lúc bắt đầu thực hiện thí điểm loại hình như của Grab, Uber, số lượng ô tô từ 9 chỗ trở xuống đăng ký mới tại TP tăng chóng mặt. Vào khoảng cuối năm 2015, TP chỉ có từ 200 - 300 xe chạy hợp đồng đường dài nhưng đến đầu năm 2016 - khi bắt đầu cho thí điểm phần mềm Grab - số lượng xe tăng đột biến lên 2.437 chiếc. Con số này tiếp tục tăng lên khoảng 15.000 xe vào thời điểm tháng 6-2016 và đến đầu tháng 7-2017 đã gần cán mốc 24.000 xe. Nếu cộng con số thống kê như trên với khoảng 11.060 taxi truyền thống đang hoạt động thì số lượng ô tô 9 chỗ trở xuống tham gia kinh doanh vận tải hành khách tại TP đã lên tới gần 35.000 xe. Trong đó, lượng xe được cấp phép theo ứng dụng phần mềm Grab là 14.100 (tính đến tháng 8-2017), chưa kể còn một lượng lớn xe không đăng ký kinh doanh tham gia hoạt động ứng dụng phần mềm Uber cũng đang hoạt động.
Theo quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng taxi trên địa bàn TP HCM đến năm 2020, số lượng xe không vượt quá 14.500 và năm 2025 là 16.500. Như vậy, nếu tính cả số lượng xe tham gia các phần mềm như của Uber, Grab... (bản chất hoạt động như taxi) thì ngoài việc đã vượt gần gấp đôi quy hoạch, còn đẩy nguy cơ ùn tắc giao thông trở nên trầm trọng.
Trong văn bản đề nghị ngưng kết nối, ngưng đầu tư thêm xe đối với các đơn vị cung cấp phần mềm và đơn vị vận tải, ông Trần Vĩnh Tuyến giao Sở GTVT khẩn trương rà soát, dự thảo văn bản kiến nghị Bộ GTVT sớm tổng kết đề án thí điểm nêu trên, trình UBND TP xem xét. Nội dung văn bản cũng đề nghị Cục Thuế TP tham mưu về việc quản lý thuế đối với các đơn vị kinh doanh vận tải taxi; kinh doanh dịch vụ Uber, Grab và các loại hình tương tự… Các thông tin này phải công khai, minh bạch để tránh tình trạng khiếu kiện, khiếu nại giữa các đơn vị taxi truyền thống với taxi công nghệ. Việc này cũng được xem là rất cần thiết bởi trước đó, các doanh nghiệp taxi truyền thống liên tục cho rằng Grab, Uber không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, hưởng nhiều ưu đãi.
Nên ngưng mở rộng
TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, cho rằng việc thí điểm loại hình kinh doanh vận tải bằng xe hợp đồng điện tử như của Uber, Grab là xu thế chung, có nhiều tích cực. Cụ thể là giảm lượng xe chạy rỗng trên đường cũng như hạn chế nhu cầu cá nhân mua, sở hữu phương tiện. Tuy nhiên, việc thử nghiệm hợp đồng điện tử cần phải khống chế số lượng xe để giảm áp lực lên hạ tầng giao thông. Dù chưa có đánh giá cụ thể nào nói về việc Uber hay Grab là nguyên nhân gây tắc đường nhưng thực tế, hệ thống hạ tầng giao thông tại TP HCM đang quá tải nghiêm trọng nên không thể phủ nhận nếu không khống chế số lượng xe, áp lực sẽ càng lớn.
Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Xe khách liên tỉnh và du lịch TP HCM, cũng cho rằng việc tạm ngưng kết nối, ngưng đầu tư thêm xe đối với các đơn vị cung cấp phần mềm và đơn vị vận tải là giải pháp cần thiết cho TP HCM hiện nay. Ông Tính nhìn nhận từ lúc bắt đầu cho thí điểm ứng dụng phần mềm Grab, số lượng ô tô dưới 9 chỗ tại TP HCM tăng quá nhanh. Việc này không chỉ gây áp lực kẹt xe, khiến hạ tầng càng quá tải mà còn bị phản ứng của nhiều doanh nghiệp taxi truyền thống... Những hệ lụy này, ông Tính cho rằng một phần do các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ GTVT và Sở GTVT TP HCM, đã chậm can thiệp, định hướng phù hợp. Dù vậy, việc ngưng mở rộng hoạt động của loại hình như Uber, Grab, ông Tính đánh giá chỉ là giải pháp trước mắt; về lâu dài thì nên có phương án tổng thể, phải xác định để các loại hình vận tải tự phát triển, tự cân bằng theo quy luật cung - cầu của thị trường.
Theo TS Phạm Sanh, chuyên gia giao thông, thẩm quyền quản lý Uber, Grab thuộc về các địa phương đang thực hiện thí điểm nên sức ép đối với các sở GTVT là rất lớn. Trong khi đó, hiện vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc quản lý loại hình này với taxi truyền thống. Vì thế, việc TP HCM đưa ra đề nghị ngưng kết nối, ngưng đầu tư thêm xe đối với các đơn vị cung cấp phần mềm và đơn vị vận tải, ông Sanh đánh giá là phù hợp nhưng chỉ mang tính chất tạm thời. Sau khi kết thúc quá trình thí điểm, ông Sanh nhìn nhận phải rõ ràng trong quy hoạch, định hướng cụ thể cho loại hình này và taxi truyền thống để phát triển tương xứng với nhu cầu xã hội, hạ tầng đô thị.
Cân nhắc khi mua xe chạy Grab, Uber
Ngoài việc gửi văn bản cho các đơn vị cung cấp sử dụng phần mềm như Grab, Uber tạm ngưng kết nối thêm xe mới, Sở GTVT TP HCM cũng khuyến cáo các cá nhân nên cân nhắc đầu tư thêm xe để tham gia kinh doanh vận tải theo hợp đồng nhằm tránh rủi ro, gặp khó khăn do không lường trước các vấn đề khi điều chỉnh quản lý đối với loại hình như Uber, Grab sau giai đoạn thí điểm. Riêng số lượng xe hợp đồng đã được cấp phép, Sở GTVT cũng cung cấp danh sách cho Công an TP HCM để hỗ trợ việc nhận diện, giúp công tác kiểm tra, xử lý thuận lợi hơn.
Bài và ảnh: XUÂN GIANG

Nhà nước 'cấm cửa' Bitcoin, Đại học FPT nói gì?

29/10/2017 17:53 GMT+7

TTO - Sau khi Ngân hàng Nhà nước lên tiếng khẳng định cấm cửa với Bitcoin, Đại học FPT, nơi trước đó tuyên bố chấp nhận học phí bằng đồng tiền này, cũng đã có phản hồi.

Nhà nước cấm cửa Bitcoin, Đại học FPT nói gì? - Ảnh 1.
Du khách nước ngoài giao dịch tại máy ATM chuyên về Bitcoin tại quận 1, TP.HCM - Ảnh: HỮU THUẬN
Bitcoin là một hiện tượng công nghệ, tài chính và hàng hóa mà các trường đào tạo nhân lực cho Cách mạng công nghiệp 4.0 phải hướng tới như một đối tượng nghiên cứu.
Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Trường Đại học FPT, đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh thông tin trường này chấp nhận cho sinh viên đóng học phí bằng loại tiền ảo này.
Ông Tùng nói: "Thông báo của chúng tôi chỉ là một thông điệp đối với sinh viên nước ngoài. Thời gian qua, một số sinh viên nước ngoài tại Trường FPT không thể chuyển tiền ra nước ngoài để đóng học phí do quy định khắt khe về quản lý ngoại hối tại nước sở tại, thậm chí có một số sinh viên phải nghỉ học dù ở nhà có tiền.
Chúng tôi đã thử tìm một số giải pháp khác nhưng đều không khả thi. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy bitcoin có thể là một giải pháp khả thi nhất cho những sinh viên thuộc diện này".
Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo khẳng định Bitcoin và các loại tiền ảo khác tương tự không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, thời gian tới trường có tiếp tục thực hiện theo thông báo?
- Trong thực tế, chúng tôi chưa triển khai việc thu học phí bằng Bitcoin. Nhà trường cũng sẽ không giao dịch trực tiếp với sinh viên bằng Bitcoin được, bởi muốn giao dịch trực tiếp bằng Bitcoin đòi hỏi phải có tài khoản và một số yếu tố nữa...
Tuy nhiên, các sinh viên này vẫn có thể sử dụng Bitcoin như một công cụ để đóng học phí bằng cách thông qua các khâu trung gian, chuyển đổi số Bitcoin này thành tiền để đóng học phí mà không gặp khó khăn gì.
Quan điểm của ông về bitcoin như thế nào?
Theo tôi, bitcoin là một hiện tượng công nghệ, tài chính và hàng hóa mà các trường đại học đào tạo nhân lực cho Cách mạng công nghiệp 4.0 phải hướng tới như một đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu, trải nghiệm...
Khác với dạng tiền tệ truyền thống, bitcoin dựa trên công nghệ và giá trị của đồng tiền này được đo bằng công sức khai thác công nghệ để tạo ra. Nhiều tổ chức, trường học, doanh nghiệp... hiện đã chấp nhận bitcoin như một phương tiện giao dịch trung gian.
Hàng ngàn máy ATM dành cho bitcoin đã được lắp đặt tại nhiều quốc gia. Người ta gọi bitcoin là tài sản ảo vì nó không sờ được, nhưng nó chính xác phải là một tài sản số - một tài sản tồn tại trên không gian số (không gian mạng) - có giá trị và giá trị của nó do thị trường quyết định.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẽ xử phạt đối với các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, trong đó có Bitcoin, Trường FPT sẽ "ứng xử" với đồng tiền này như thế nào?
- Như tôi đã nói, chúng tôi chưa triển khai thu học phí bằng đồng tiền này. Tuy nhiên, trong thời gian tới chúng tôi sẽ thành lập một nhóm nghiên cứu về Bitcoin.
Đây là một vấn đề mới của nền kinh tế số mà chúng tôi không muốn thờ ơ... Là một trường đại học đào tạo về công nghệ, chúng tôi thấy rất nên tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm những vấn đề mới mẻ của công nghệ, gắn nó với thực tiễn cuộc sống, điều mà hoàn toàn có thể xảy ra trong thời đại 4.0.
Việc chuyển thông điệp cho sinh viên về việc có thể sử dụng Bitcoin như một công cụ để đóng học phí cũng là một bước chúng tôi tiến tới gần hiện tượng công nghệ - tài chính này để nghiên cứu, tìm hiểu về nó.
Ông có kiến nghị gì đối với các cơ quan quản lý nhà nước về các quy định liên quan đến bitcoin?
- Trước những vấn đề mới nảy sinh, những mô hình mới xuất hiện, theo tôi, cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải có những quy định quản lý phù hợp. Chẳng hạn, tại Việt Nam đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến Bitcoin, nhất là giao dịch, chuyển nhượng.
Do đó, tôi rất mong cơ quan quản lý nhà nước sớm có quy định về Bitcoin, vì nếu không có tức là chúng ta để nó hoạt động mà không chịu sự điều tiết, quản lý của luật pháp.
Khi không quản lý cũng không thu được thuế, phí... và cũng không tránh được những tình huống Nhà nước không mong muốn.

Choáng với xăng giả ở Nghệ An và đề xuất cho thuê biển đảo Phú Quốc 99 năm

Dân trí Trong tuần qua, thông tin xăng giả A92 ở Nghệ An, Khaisilk thừa nhận bán hàng Trung Quốc, Đại học FPT bị phạt vì chấp nhận học phí bằng tiền ảo hay đề xuất cho thuê biển, đảo ở Phú Quốc 99 năm... là những sự kiện nóng được nhiều độc giả quan tâm.
 >> Bộ KH&ĐT: Cho thuê biển và hải đảo 99 năm chỉ là đề xuất của địa phương
 >> Vụ Khaisilk: “Cú tát” vào niềm tin và nỗi sợ "kim thiền thoát xác" hàng Trung Quốc
 >> “Sốc” với kết quả xăng giả A92: Xăng nguyên chất chưa đến 50%!

Trường FPT "phớt lờ" chỉ đạo, tuyên bố thu học phí bằng tiền ảo
Liên quan tới thông tin một số đơn vị và gần đây là lãnh đạo Đại học FPT chấp nhận sinh viên nộp học phí bằng bitcoin, sáng 28/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức cho biết: Việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam; có thể bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức phạt tiền từ 150 triệu đến 200 triệu đồng.
Cụ thể, trên trang facebook cá nhân của ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Trường Đại học FPT đã đăng tải dòng chữ "Đại học FPT chấp nhận sinh viên nộp học phí bằng bitcoin. Trước mắt áp dụng cho sinh viên ngoại".
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã cấm giao dịch Bitcoin dưới bất kỳ hình thức nào và không chấp nhận loại tiền ảo này được sử dụng như phương tiện thanh toán, lưu thông và ra cơ chế xử phạt đối tượng lạm dung điều này.
“Choáng” doanh nghiệp xăng tại Nghệ An: 50% xăng A92 tại là giả
Ngày 10/10, Cơ quan chức năng Nghệ An đã phát hiện công ty TNHH Thanh Ngũ ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đang đổ chất dung môi vào bồn xăng tại điểm kinh doanh bán xăng dầu cho khách hàng.
Quá trình đấu tranh, chủ doanh nghiệp Thanh Ngũ thừa nhận bể chứa 7.000 lít xăng A92 đã được pha với chất dung môi theo tỷ lệ: 50% xăng A92 + 50% chất dung môi + bột tạo màu tạo thành xăng giả A92 kém chất lượng. Đơn vị chức năng Nghệ An sau đó đã gửi đi 12 mẫu của 7 doanh nghiệp thì có đến 11 mẫu vi phạm về trị số ốc tan.
Đặc biệt, sau khi thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An “sốc” với kết quả thử nghiệm công ty Cổ phần thương mại dầu khí Toàn Cầu vi phạm trị số ốc tan 44,9/92, nghĩa là xăng A92 nguyên chất chưa đến 50%.
"Sốc" với đề xuất cho thuê biển, đảo 99 năm ở Phú Quốc
Tỉnh Kiên Giang vừa có đề án thành lập Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Phú Quốc (Đặc khu) gửi các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với nhiều đề xuất có thể được coi là mới, “đột phá”.
Cụ thể, Kiên Giang đề nghị nâng mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam phải khai báo hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh tại Phú Quốc lên gấp ba lần so với hiện nay, tương đương 15.000 USD (hơn 340 triệu đồng) và tiền VNĐ là 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đề xuất cho phép đồng USD được lưu hành tự do, các đồng tiền khác được phép chuyển đổi tự do sang USD.
Đặc biệt, tỉnh này cũng đề xuất cho phép chính quyền Đặc khu cho thuê các đảo và khu vực biển vì mục đích du lịch, kinh doanh thương mại có thời hạn không quá 99 năm và được gia hạn sử dụng nhiều lần nếu có nhu cầu và chấp hành đúng pháp luật của Việt Nam.
Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của Dân Trí về việc tỉnh Kiên Giang vừa đề xuất cho phép thuê biển, đảo thời hạn tối đa 99 năm khi xây dựng đặc khu, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ KH&ĐT) nói: Đây chỉ là đề xuất của địa phương, trong Dự thảo Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt, cơ quan soạn thảo chỉ cho phép thuê đất 99 năm với những lĩnh vực đặc thù.
Khaisilk cắt mác và nỗi đau người tiêu dùng
Một thông tin cũng khiến dư luận rúng động trong tuần qua là việc ông chủ của thương hiệu Khaisilk lên tiếng thừa nhận và cúi đầu xin lỗi vì nhập hàng Trung Quốc thay vì hàng sản xuất tại Việt Nam như người tiêu dùng lầm tưởng lâu nay.
Cụ thể, ngày 17/10, tại cửa hàng khai sinh ra thương hiệu này tại số 113 Hàng Gai (Hà Nội), khách hàng mua 60 chiếc khăn lụa trị giá gần 40 triệu đồng đã phát hiện chiếc một khăn hai nhãn mác: "made in China" và "made in Vietnam", chiếc khăn bị cắt mác made Trung Quốc và thay bằng nhãn mác Việt.
Cửa hàng cho rằng 1 trong 60 chiếc khăn do thiếu nên đã lấy vội từ hàng Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó ông chủ Khaisilk đã đứng ra thừa nhận số hàng trên đều là hàng Trung Quốc, cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng, khách hàng và dư luận.
Sự việc thổi lên làn sóng giận dữ của người tiêu dùng, dư luận về sự giả dối của một trong những thương hiệu nổi tiếng, lâu đời tại Việt Nam được nhiều người tin yêu và thường xuyên mua lụa Khaisilk để làm quà tặng, quà biếu.
Một làn sóng phản đối, kêu gọi tẩy chay Khaisilk và yêu cầu làm rõ vụ việc. Ngay lập tức, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo kiểm tra hàng hóa của Khaisilk, đồng thời cho biết vụ việc của Khaisilk làm tổn thương lòng tự tôn dân tộc và vi phạm đạo đức kinh doanh.
Cú tát vào niềm tin Việt và nỗi sợ kim thiền thoát xác hàng Trung Quốc
Sau sự cố của Khaisilk, ở góc độ người làm luật, chuyên gia thương hiệu cho rằng: Sự gian dối về xuất xứ hàng hóa trên đã giết chết niềm tin yêu của người Việt vào thương hiệu Việt, hàng Việt.
Ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: Vụ việc của Khaisilk ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin người tiêu dùng vào hàng Việt, nỗ lực của các doanh nghiệp (DN) làm ăn chân chính. Ông Đức cho rằng, dựa trên các dữ liệu liên quan, trường hợp Khaisilk, Nhà nước hoàn toàn có thể hình sự hoá.
Sự cố Khaisilk cũng khiến chuyên gia thương hiệu bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp chất lượng cao buồn rầu, bà nói hàng Trung Quốc bây giờ cũng biết thiên hạ sợ cái “gốc gác” của mình, nên đã kịp thời “kim thiền thoát xác” bằng việc đầu tư qua Campuchia, Lào và khắp các nước để rửa cái gốc "made in China".
Trong phóng sự tại làng lụa cổ truyền Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, phóng viên Dân Trí đã thấy thực trạng không ít cửa hàng vẫn bán chui lủi hàng Trung Quốc xen với hàng lụa Vạn Phúc. Nhiều chủ cửa hàng cho biết hàng Trung Quốc giá rẻ, dễ bán lại không thua kém gì hàng lụa trong nước.
Bộ Giao thông chịu trách nhiệm về BOT
Trong Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) vừa được Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội gửi Quốc hội.
Cơ quan của Quốc hội khẳng định: Bộ Tài chính ban hành từng Thông tư riêng về mức phí giai đoạn trước 01/01/2017 vừa làm phức tạp thêm thủ tục hành chính vừa thiếu minh bạch về cơ sở xác định mức thu phí, dễ dẫn đến cơ chế xin - cho trong thực hiện.
Ngay sau báo cáo kết quả giám sát trên, UBTV Quốc hội ra Nghị quyết quy trách nhiệm các đơn vị liên quan" Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm chính đối với những hạn chế, vi phạm của các dự án do Bộ quyết định đầu tư. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm liên quan đến việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc thu phí chưa hợp lý.
Nói về nút thắt cho tăng trưởng nền kinh tế, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Các dự án xây dựng đường bộ theo hình thức BOT đang tồn tại nhiều sai phạm, là nút thắt đối với phát triển và đặc biệt thiếu cơ chế xử lý triệt để các vấn đề đặt ra. Ông Cung khẳng định: "Tôi thấy BOT đang là thuế chứ không phải là phí".
Đại biểu Quốc hội: Chi hết, ăn tiêu hết lấy gì để đầu tư?
Thảo luận tổ kỳ họp Quốc hội sáng 24/10, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho biết: “Chi thường xuyên năm 2010 là 51%, năm 2017 tăng lên 70%, lấy hết ngân sách rồi. Chúng ta chi hết, ăn hết luôn thì không còn nguồn mà đầu tư phát triển nữa; hơn nữa, chi không hợp lý, không hiệu quả chứ không phải do nguồn thu giảm".
Đồng quan điểm, tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể bày tỏ lo ngại về vấn đề thu xếp vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. “Không có đầu tư hôm nay sẽ ảnh hưởng cho nhiều năm sau đó. Vậy thì cần sử dụng vốn nhà nước một cách tiết kiệm hiệu quả. Còn với vốn tư nhân, cần tập trung trí tuệ để đề ra được giải pháp thu hút vốn trong dân, vốn nhàn rỗi, tạo điều kiện có lợi nhuận cho doanh nghiệp vì nếu không doanh nghiệp dù có tiền cũng không thể đầu tư cho xã hội”, ông Thể nói.
Một diễn biến liên quan là, Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ năm 2018 chỉ bố trí mua xe ô tô theo chức danh từ cấp bộ trưởng và tương đương trở lên.
An Linh (Tổng hợp)


Top 5 Hoa hậu Đại dương - Huyền Trang nói gì về người thắng cuộc và tin đồn mua bán giải?

Mộng Mơ |
Top 5 Hoa hậu Đại dương - Huyền Trang nói gì về người thắng cuộc và tin đồn mua bán giải?

"Tôi nghĩ hiện tại người được đăng quang Hoa hậu chắc còn đang bức xúc và khó chịu hơn tôi gấp trăm ngàn lần trước làn sóng dư luận...", Huyền Trang chia sẻ.




Đang gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 với phát ngôn thật thà đi thi Hoa hậu vì... tiền, Huyền Trang gây bất ngờ khi xin dừng cuộc chơi.
Ban đầu nhiều người tưởng cô bị áp lực bởi dư luận nhưng hóa ra không phải. Sau nhiều suy tính, Trang đã quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.
Và tại đêm chung kết diễn ra tối 28/10, nhiều người đã phải trầm trồ khen ngợi sự "lột xác" của thí sinh này. Khi cô lọt vào top 5, không ít cư dân mạng cho rằng, Trang nổi bật và có nhiều cơ hội chạm tới vương miện.
Tuy nhiên cuối cùng, Huyền Trang chỉ dừng lại ở top 5. Người được chọn là Hoa hậu là thí sinh Lê Âu Ngân Anh.
Ngay khi tên thí sinh này được xướng lên đã khiến cư dân mạng "sôi sục" vì nhan sắc và ứng xử theo họ là chưa đủ để thành Hoa hậu.
Từ đó rất nhiều tin đồn nổ ra và đáng chú ý nhất đó là tin đồn mua bán giải. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với thí sinh Huyền Trang về những ồn ào xung quanh cuộc thi.
Top 5 Hoa hậu Đại dương - Huyền Trang nói gì về người thắng cuộc và tin đồn mua bán giải? - Ảnh 1.
Top 5 Huyền Trang.
Có nghe thông tin mua bán giải
- Dừng lại ở Top 5 cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Huyền Trang thấy kết quả đã xứng đáng với nỗ lực của mình chưa?
Tôi khá hài lòng về kết quả mà mình đạt được. Còn có đã xứng đáng với công sức, nỗ lực mà tôi đã bỏ ra và đã thể hiện tại đêm chung kết hay chưa thì phải để khán giả nhận xét mới chính xác được.
- Trước đêm chung kết có tin đồn về việc mua bán giải tại cuộc thi, Huyền Trang đã bao giờ nghe thấy những thông tin như thế chưa và cảm xúc của em thế nào?
Tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương được vài ngày tôi có nghe và đọc được một số thông tin về vấn đề này. Nhưng những tin đồn đó chưa có bằng chứng xác minh nên tôi không để tâm nhiều cho lắm.
Chỉ đến khi thi xong, tôi mới cảm thấy khá ngạc nhiên về kết quả. Tôi cũng không chắc rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên hay người ta dự đoán năng lực từng người nữa.
- Vậy bản thân Huyền Trang có phục kết quả của người đạt ngôi vị cao nhất không? Trong quá trình cuộc thi diễn ra Tân Hoa hậu Ngân Anh có được Trang coi là đối thủ của mình?
Tôi cũng không biết tiêu chí chuẩn để chọn ra Tân Hoa hậu Đại dương là gì nên tôi không dám nhận xét chị ấy có xứng đáng hay không.
Trong thời gian tập luyện tôi thật sự không để ý xem ai là đối thủ mà chỉ cố gắng chú tâm, tập luyện thật tốt thôi.
Nhưng tôi nghĩ có xứng đáng hay không thì một mình tôi nói không hay. Phải để cho khán giả nhận xét và cảm nhận con người của Tân hoa hậu này.
- Nhưng theo cảm nhận riêng của Huyền Trang thì nhan sắc của Tân Hoa hậu như thế nào? Cô ấy nói chỉ phẫu thuật nâng mũi nhưng đã rút sụn trước khi tham gia cuộc thi, em có nghĩ đó là những lời nói thật?
Theo tỗi thì mỗi người có một nét đẹp riêng. Và mỗi người nhận định vẻ đẹp một cách khác nhau. Còn bản thân tôi luôn chú trọng một người có vẻ đẹp thuần khiết.
Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Mặc dù thẩm mỹ có đẹp đến đâu có xuất sắc đến đâu thì nhìn nó vẫn có nét gì đó không được tự nhiên và giả tạo.
- Nhưng việc ban tổ chức chấp nhận người từng phẫu thật thẩm mỹ tham gia khiến chính Huyền Tràn cũng bị mất đi cơ hội. Trang không bức xúc sao?
Cơ hội là do tự mình tạo ra, thế nên kể cả bạn ấy có không thẩm mỹ đi chăng nữa và ban giám khảo không muốn tôi đăng quang thì tôi cũng chẳng làm gì được. Và đăng quang hay không, không chỉ cứ có cái danh là được. Mà đăng quang còn cần phải được mọi người công nhận và ủng hộ nữa.
Tôi nghĩ hiện tại người được đăng quang Hoa hậu chắc còn đang bức xúc và khó chịu hơn tôi gấp trăm ngàn lần trước làn sóng dư luận. Tôi thì bình thường lắm dù gì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Top 5 Hoa hậu Đại dương - Huyền Trang nói gì về người thắng cuộc và tin đồn mua bán giải? - Ảnh 2.
Tân Hoa hậu sống khép kín nhưng rất tự tin vào bản thân
- Bản thân Huyền Trang thấy việc cư dân mạng ném đá Tân Hoa hậu Đại dương như vậy có quá đáng không?
Cũng khá quá đáng. Tôi từng bị một lần rồi nên cũng hiểu cho cô ấy vì khi ngoài đời có một lên mạng xã hội những người tốt thì không sao những người rảnh dỗi thừa hơi sẽ nói lên thành một trăm lần.
Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ vì tôi có giúp được gì đâu. Để cô ấy tự cố gắng làm sao cho khán giả công nhận, yêu thương cô ấy thôi.
- Tò mò một chút là trong quá trình tham gia Huyền Trang thấy Tân Hoa hậu Đại dương là người như thế nào?
Rất tự tin về bản thân nhưng sống hơi khép mình nên tôi ít tiếp xúc.
- Vậy về phía Huyền Trang, dự định của em thế nào sau cuộc thi?
Tôi sẽ không tham gia gì vào showbiz nữa. Cũng sẽ không tham gia bất cứ cuộc thi nhan sắc nào cả. Tôi sẽ cố gắng học tập và đang tính chuyện kinh doanh.

theo Trí Thức Trẻ

Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước "thánh chè" phá nát hit của Bằng Kiều

29-10-2017 14:16:00

Trong tập mới nhất của "Giọng ải giọng ai", Trấn Thành - Thu Trang không khỏi xúc động vì giọng ca thảm họa của "thánh chè".

Tập 4 của chương trình truyền hình Giọng Ải Giọng Ai tiếp tục "gây bão" với giọng hát đầy nội lực của chàng trai vẽ tường đến từ Đắk Lắk. Bên cạnh đó, ca sĩ Anh Tú khi dự đoán đúng giọng hát hay và chiến thắng 50 triệu đồng.
Ở tập 4, hai khách mời của chương trình là ca sĩ Anh Tú và Gin Tuấn Kiệt - Hot boy trong sitcom Gia Đình Là Số 1. Nhờ phương pháp "oẳn tù tì", Anh Tú thắng về đội Trấn Thành, Thu Trang. Gin Tuấn Kiệt về đội Trường Giang, Ốc Thanh Vân.
Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước thánh chè phá nát hit của Bằng Kiều - Ảnh 1.
Gin Tuấn Kiệt - Trường Giang - Ốc Thanh Vân - Đại Nghĩa.
Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước thánh chè phá nát hit của Bằng Kiều - Ảnh 2.
Thu Trang - Trấn Thành - Anh Tú.
Vòng 1: Hóa thân
Ở vòng Hóa thân, 7 nhân vật xuất hiện lần lượt theo từng đoạn clip ngắn. Ban bình luận sẽ được nghe một vài giây ngắn ngủi giọng hát của nhân vật. Mỗi đội sẽ phải tìm ra một nhân vật hát không hay ở vòng này. Đội Gin Tuấn Kiệt chọn số 3 - thí sinh nam tự nhận là nhân viên bán trang sức. Ngay khi anh chàng vừa cất giọng thể hiện cực ngọt ngào bài Xin đừng lặng im, Gin Tuấn Kiệt rối rít xin lỗi vì lựa chọn sai lầm của mình, anh chàng còn núp hẳn sau ghế khiến mọi người cười nghiêng ngả. Ở phần giới thiệu, anh chàng cho biết mình tên Kiều Phan Quốc Lân, hiện đang là trưởng nhóm của một nhóm nhảy Cover.
Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước thánh chè phá nát hit của Bằng Kiều - Ảnh 3.
Đội Anh Tú chọn giọng ca bí ẩn số 1 là cô gái xinh đẹp để làm người hát dở. Tuy nhiên, đáng buồn cho Anh Tú, bởi cô gái này hát khá hay. Cô nàng tên Thắng Vỹ, đang học tại trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM.
Tập 4 "Giọng ải giọng ai 2017": Vòng hóa thân với 7 thí sinh ẩn danh vui nhộn
Vòng 2: Siêu diễn
Đến với vòng 2, những giọng ca bí ẩn sẽ biểu diễn nhép miệng trực tiếp trên sân khấu để các khách mời đoán khả năng ca hát. Sau khi xem những phần nhép miệng này, 2 đội sẽ chọn ra 1 thí sinh hát hay. Cuối cùng, đội Gin Tuấn Kiệt chọn số 6 trong khi đội Anh Tú chọn số 4.
Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước thánh chè phá nát hit của Bằng Kiều - Ảnh 5.
Giọng ca bí ẩn số 4 chọn bản hit đình đám Forever and one. Ở những nốt cao của bài hát, chàng trai khiến mọi người phải "nổi gai ốc" bởi giọng hát đầy nội lực. Đặc biệt, biểu cảm trách móc của anh chàng khiến đội Trấn Thành bần thần, liên tục cúi mặt hối lỗi. Anh chàng giới thiệu mình là Đặng Nam Anh, 20 tuổi, đến từ Đắk Lắk.
Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước thánh chè phá nát hit của Bằng Kiều - Ảnh 6.
Giọng ca bí ẩn số 6 thể hiện Là con gái phải xinh của ca sĩ Bảo Thy với vũ đạo sôi động và "phá nát" bản hit. Cô nàng là Huỳnh Thị Tú Trinh, quê ở Đồng Tháp, hiện là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Bình Dương.
Vòng 3: Lộ diện
Ở vòng quyết định, các thí sinh sẽ thể hiện tài lẻ để Ban bình luận lựa chọn giọng hát hay. Giọng ca bí ẩn số 2 thể hiện tài lẻ là catwalk. Giọng ca bí ẩn số 5 khoe vũ đạo trên nền nhạc Vài phút trước của Vũ Cát Tường. "Thánh chè" ở vị trí số 7 tặng hoa cho Thu Trang và mời "hoa hậu hài" ra catwalk cùng mình khiến cô nàng thích thú ra mặt, cười không thấy mặt trời. Sau khi hội ý kỹ lưỡng, đội Gin Tuấn Kiệt chọn số 2, Anh Tú chọn số 5.
Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước thánh chè phá nát hit của Bằng Kiều - Ảnh 7.
Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước thánh chè phá nát hit của Bằng Kiều - Ảnh 8.
"Thánh chè" gây sốc với giọng hát thảm họa.
"Thánh chè" không được lựa chọn bước lên sân khấu thể hiện ca khúc Trái tim bên lề của Bằng Kiều với giọng ca "dở banh nóc" đúng như dự đoán. Anh chàng Lê Nhật Hòa năm nay 21 tuổi, quê ở Campuchia, hiện đang kinh doanh hàng Thái Lan.
Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước thánh chè phá nát hit của Bằng Kiều - Ảnh 9.
Thu Trang trình diễn catwalk cùng thí sinh.
Giọng ca bí mật số 5 cùng Anh Tú thể hiện ca khúc Giấc mơ không nhòa đầy truyền cảm. Cả hai kết hợp ăn ý trên sân khấu khiến Anh Tú thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng là Nguyễn Đức Huy Hoàng, năm nay 22 tuổi. Trấn Thành tinh ý nhận ra anh chàng hơi run, Huy Hoàng giải thích mình đang bị sốt nên đã cố "gồng" khá nhiều khiến mọi người yêu mến.
Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước thánh chè phá nát hit của Bằng Kiều - Ảnh 10.
Anh Tú hát cùng thí sinh.
Trấn Thành, Thu Trang sững sờ trước thánh chè phá nát hit của Bằng Kiều - Ảnh 11.
Gin Tuấn Kiệt song ca cùng thí sinh.
Giọng ca bí mật số 2 bước lên sân khấu hòa giọng cùng Gin Tuấn Kiệt trong ca khúc Không thể yêu ai được nữa. Mặc dù sở hữu ngoại hình chuẩn "soái ca" nhưng anh chàng lại có "tông điếc" khiến Gin Tuấn Kiệt hoàn toàn ngã gục, không cách nào vào đúng nhịp. Nam thí sinh tên Đăng Khoa, anh chàng đúng thực làm ở quán cơm nhưng là con của chủ quán Vân Mập - người Trấn Thành, Trường Giang quý mến gọi là "Chị Hai". Tuy nhiên, cả hai cũng thú nhận rằng chỉ biết Đăng Khoa diễn hay, không hề biết hát dở.
Tập 4 "Giọng ải giọng ai 2017": Trấn Thành - Trường Giang ngỡ ngàng vì "thánh chè" hát siêu dở
 Shindo / Theo Thời đại

Tặng đối thủ 18 bàn trắng, Việt Nam đã sẵn sàng “long tranh hổ đấu”

Tiểu Mã |
Tặng đối thủ 18 bàn trắng, Việt Nam đã sẵn sàng “long tranh hổ đấu”

Với chiến thắng tưng bừng, Futsal Việt Nam đã sẵn sàng quyết đấu Myanmar để qua đó hướng tới mục tiêu giành nhất bảng và tránh Thái Lan tại bán kết.




Cách đây ít phút, ĐT Futsal Việt Nam đã dễ dàng hủy diệt Brunei 18-0 ở lượt trận thứ 3 bảng A giải futsal Đông Nam Á bằng lối chơi tấn công biến hóa.
Đúng như dự đoán, Brunei đã tỏ ra quá yếu đuối và không thể kháng cự nổi sức tấn công mạnh mẽ của đội quân áo đỏ. Ngay phút đầu tiên, Ngọc Sơn đã giúp đội chủ nhà có được bàn mở tỷ số. Để rồi, đoàn quân của thầy trò Miguel Rodrigo liên tục bắn pha khung thành Brunei và đến khi hiệp 1 khép lại, tỷ số đã là 7-0 nghiêng về đội bóng áo đỏ.
Sau giờ nghỉ, tuyển Việt Nam thậm chí còn hơi hay hơn khi biến khung thành Brunei thành "rổ đựng bóng" bằng cách ghi thêm 11 bàn nữa để khép lại chiến thắng hủy diệt với tỷ số 18-0.
Với chiến thắng này, ĐT Futsal Việt Nam đã lấy lại ngôi nhất bảng A từ tay Myanmar – ĐT đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Indonesia và trực tiếp loại đội bóng xứ Vạn đảo khỏi sân chơi Đông Nam Á.
Tặng đối thủ 18 bàn trắng, Việt Nam đã sẵn sàng “long tranh hổ đấu” - Ảnh 1.
ĐT Futsal Việt Nam đã chính thức đi tiếp nhưng nhiệm vụ của quan trọng trước mắt của thầy trò HLV Rodrigo là phải không thua Myanmar để tránh gặp Thái Lan ngay tại bán kết.
Hiện tại, với 9 điểm sau 3 trận, Futsal Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, trước mắt thầy trò HLV Rodrigo sẽ là cuộc thư hùng mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định ngôi đầu bảng với Myanmar.
Do đang có lợi về hiệu số nên ĐT Futsal Việt Nam chỉ cần hòa Myanmar là sẽ nhất bảng, đồng nghĩa với việc tránh được Thái Lan (đội giành nhất bảng B) ở bán kết.
Tất nhiên, đây là thời điểm mà người hâm mộ Việt Nam có cơ sở để nghĩ về kịch bản chung kết trong mơ, khi chúng ta đối đầu người Thái ở trận đấu cuối cùng.
Trận đấu cực kỳ quan trọng giữa ĐT Futsal Việt Nam gặp Myanmar sẽ diễn ra vào 19h ngày mai (30/10).
theo Trí Thức Trẻ


HLV Lê Huỳnh Đức: ‘Có kỷ luật được trọng tài đâu mà khiếu nại'


HLV của CLB SHB.Đà Nẵng cho biết trọng tài đã phá nát trận đấu với Quảng Nam vì những quyết định của mình. Ông cũng không muốn khiếu nại lên BTC vì chỉ mất thêm tiền.
Đà Nẵng vs Quảng Nam tạo nên cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng 23 V.League. Bước ngoặt của trận đấu là việc ngoại binh Gramoz và chân sút nhập tịch Đỗ Merlo của Đà Nẵng nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội. Thi đấu kém 2 người, đội bóng sông Hàn thất bại 0-2.
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức không chỉ đích danh trọng tài nào nhưng không hài lòng về công tác điều hành trận đấu. Ông nói: “Trọng tài đã phá vỡ cuộc chơi khiến nó không còn hấp dẫn. Tôi làm HLV V.League 10 năm rồi, chúng tôi biết mình đang đứng ở đâu và làm gì. Tôi nghĩ khán giả và đài truyền hình về đây làm trực tiếp, báo chí thấy rõ những điều đó. Trọng tài như Minh Phương đã nói, người trong cuộc phải chấp nhận nhưng những người làm nghề như chúng tôi phải nói vì có những cái quá đáng”.
HLV Le Huynh Duc: ‘Co ky luat duoc trong tai dau ma khieu nai' hinh anh 1
Trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết đã rút 2 thẻ đỏ cho cầu thủ Đà Nẵng giúp Quảng Nam chơi hơi người để thắng 2-0. 

HLV CLB TP.HCM không quan tâm đến việc Công Vinh tìm Calisto

Theo ông Đức, ở tình huống thẻ đỏ đầu tiên của Gramoz có thể là 50-50, nhưng cái gì có cũng nguyên nhân của nó. “Anh Học (cầu thủ Quảng Nam – pv) đạp chân Gramoz trước rồi anh này mới đánh nguội. Còn ở pha bóng của Merlo, có thể cậu ấy xô ngã, đạp người đối phương nhưng ít nhất đối phương cũng phải có 1 thẻ đỏ. Hai đội lao vào đấm đá tùm lum trong đó nhưng trọng tài chỉ xử bên tôi. Tôi nghĩ ban tổ chức nên xem lại pha bóng đó”, HLV Đà Nẵng tiếp lời.
Trận này, ban tổ chức bố trí ông Nguyễn Hiền Triết làm trọng tài chính. Các trợ lý gồm Nguyễn Long Hải, Nguyễn Lê Nguyên Thành. Còn ông Nguyễn Trung Kiên (A) là trọng tài thứ 4. Theo ông Đức, trọng tài V.League có quan hệ nhóm. Một số người chơi thân tạo thành nhóm với nhau, có thể họ có những tình cảm khó nói ảnh hưởng đến trận đấu.
HLV Le Huynh Duc: ‘Co ky luat duoc trong tai dau ma khieu nai' hinh anh 2
Merlo nhận thẻ đỏ vì đánh nguội đối phương. Theo ông Đức, Quảng Nam cũng phải có ít nhất 1 người nhận thẻ đỏ 
Còn chuyện khiếu nại về trọng tài lên ban tổ chức, ông Đức không đặt nhiều hy vọng: “Có kỷ luật được trọng tài đâu mà nói làm gì, khiếu nại mất tiền chứ không giải quyết được thứ gì… Tôi có kiện thì đội bên thiệt thôi. Thua thì chúng tôi chấp nhận nhưng tôi nghĩ cuối mùa ban tổ chức nên bố trí những trọng tài thật sự công tâm để điều hành các trận đấu”.
Đánh giá về trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng diễn biến không có gì quá căng thẳng. Ông nhấn mạnh phía Quảng Nam có những cầu thủ rất tiểu xảo như Văn Học, Mạnh Toàn. Họ vào sân thường hay gây gỗ, cà khịa đối phương. Ông Đức đã nhắc một số học trò đội mình và rất mong trọng tài sẽ kiểm soát tốt tình huống trên sân nhưng mọi chuyện đã không như ý muốn của ông.




Đỗ Merlo nhận thẻ đỏ sau pha ẩu đả với cầu thủ Quảng Nam Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đỗ Merlo sau khi đánh nguội và xô xát với thủ môn Văn Cường.
Nguyễn Tin
Ảnh: Nguyễn Tin

Mourinho: Lấy thất bại của đời cầu thủ làm thành công trên ghế huấn luyện

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 09:29 29/10/2017

Một lần nữa, những khán giả ưa thích bóng đá cởi mở phải thất vọng. Chỉ có điều, Man Utd đã thắng chứ không còn hòa và thua. Mourinho tiếp tục quán triệt tinh thần phòng ngự xấu xí, miễn sao kết quả có lợi cho họ.

Man Utd được chơi trên sân nhà, còn đối thủ thì mất tiền đạo hàng đầu Harry Kane. Diễn biến trên sân thật sự cho thấy, sức mạnh của Tottenham bị ảnh hưởng ghê gớm khi vắng Kane.
Nhưng Mourinho, ngay cả khi đã biết trước thông tin chấn thương của Kane gần cả ngày, vẫn lựa chọn một lối chơi thận trọng. Ông dùng sơ đồ 3 hậu vệ và phân nửa đội hình Man Utd đá chính là những anh chàng cơ bắp. Họ đã đợi tới tận phút 80 và cái duyên ghi bàn của siêu dự bị Martial để có được chiến thắng.
Mourinho: Lấy thất bại của đời cầu thủ làm thành công trên ghế huấn luyện - Ảnh 1.
Pha lập công duy nhất của Martial giúp Man Utd có chiến thắng quan trọng trước Tottenham.
Tottenham là đội bóng mạnh và đầy biến hóa, nhưng vì sao khi có được rất nhiều lợi thế trong tay, Mourinho vẫn không thay đổi? Tottenham đã cầm bóng 55% và trong 15 phút cuối mỗi hiệp, họ luôn kiểm soát khu trung tuyến. Phải nhắc lại câu hỏi "Vì sao" để nhấn mạnh vào phong cách Mourinho lựa chọn: Phòng ngự và phòng ngự, tới mức cực đoan. Không tấn công, dù cho đối thủ không trên cơ.
10 năm trước, tờ Marca từng viết một bài báo đại để rằng, những người không thể đá bóng giỏi thì sẽ không bao giờ tin vào năng lực bẩm sinh của cầu thủ. Những người đó, khi trở thành HLV, luôn triệt tiêu sự sáng tạo và không cho phép số phận trận đấu được định đoạt bởi một khoảnh khắc thiên tài nào đó. Với họ, cảm xúc và sự hưng phấn không tồn tại. Và đại diện cho tầng lớp HLV giống những chiếc máy tính lập trình sẵn, chính là Mourinho.
Mourinho không có một sự nghiệp cầu thủ vẻ vang, nếu chẳng nói là thất bại toàn tập. Nhưng ông có tư duy của một nhà chiến lược. Và những người chuyên hoạch định chiến lược, có thói quen coi cầu thủ là các quân cờ. Họ tận dụng từng phẩm chất và chức năng sẵn có của quân cờ và lắp ghép những quân cờ ấy vào ma trận trên bàn cờ.
Mourinho: Lấy thất bại của đời cầu thủ làm thành công trên ghế huấn luyện - Ảnh 2.
Mourinho ra dấu hiệu như muốn ám chỉ người hâm mộ hãy im miệng lại và ngừng chỉ trích ông cũng như lối chơi của Man Utd.
Với Mourinho, bóng đá không đơn thuần là trò chơi của 22 người đàn ông và 1 quả bóng. Ông không cần là cầu thủ để trở thành HLV thành công nhất kỷ nguyên mở. Xuất phát điểm của Mourinho, là một phiên dịch.
Bởi vậy, Mourinho định nghĩa thành công của nghề huấn luyện là khả năng quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Ông từng nói trận đấu đã bắt đầu ngay từ buổi họp báo trước trận, và không thể kết thúc sau màn trả lời phỏng vấn sau trận. Từng lời nói, cử chỉ, bước đi của mỗi thành viên trong đội sẽ quyết định tới kết cục của CLB ấy.
Mourinho từng nói trên Sky Italia, một cầu thủ dù có đỉnh cao đến mấy, cũng chỉ biết cuộc sống xung quanh quả bóng và sử dụng kỹ năng trời phú để kiếm tiền. Còn một HLV, là người am hiểu cuộc sống, biết đánh giá và phân tích điểm mạnh – yếu của từng cá nhân trước khi đưa những cá nhân ấy vào một tập thể đóng khung và vận hành bộ máy. Mourinho không đá bóng hay, nhưng ông biết ai đá hay, ai hợp ai và nên dùng con người nào ở thời điểm nào.
Mourinho: Lấy thất bại của đời cầu thủ làm thành công trên ghế huấn luyện - Ảnh 3.
Với Mourinho, người chiến thắng có tất cả.
Trước Tottenham, Mourinho vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự. Không hẳn là Man Utd không thể tấn công, mà đơn giản con đường ấy là phù hợp nhất với bối cảnh hiện tại.
Thêm một lần, Mourinho cho thấy sự sắc sảo của một HLV hàng đầu. Ông tung Martial vào sân và Man Utd ghi bàn trong tình huống chỉ có ba nhịp chạm bóng: De Gea phất dài, Lukaku đánh đầu nối, Martial ghi bàn và Man Utd bỏ túi 3 điểm.
Hãy nhớ rằng, bóng đá đẹp cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng kết quả. Chính sự khoa học trong cách làm việc của Mourinho đã giúp Man Utd quật ngã Tottenham, dù cách làm ấy thiếu đi tính mỹ học khán giả chờ đợi.


Tuần hành phản đối độc lập quy mô lớn tại Barcelona

TTXVN |
Tuần hành phản đối độc lập quy mô lớn tại Barcelona
Ngày 28/10, hàng nghìn người Tây Ban Nha đã tuần hành trên các đường phố lớn ở thủ đô Madrid nhằm phản đối tuyên bố độc lập đơn phương của vùng Catalonia. Ảnh: TTXVN

Thành phố Barcelona của Catalonia đang chuẩn bị chứng kiến cuộc tuần hành mới phản đối tuyên bố độc lập, tuyên bố đã khiến chính quyền trung ương Tây Ban Nha ra quyết định giải tán chính quyền khu vực này.




Trưa 29/10 theo giờ địa phương, hàng trăm nghìn người dân Tây Ban Nha đã đổ xuống đường phố ở thành phố Barcelona (Bác-xê-lô-na), thủ phủ vùng Catalunya, tuần hành phản đối việc vùng này đơn phương tuyên bố độc lập, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ một đất nước Tây Ban Nha thống nhất.
Những người tham gia tuần hành hô vang khẩu hiệu "Viva Espana", vẫy quốc kỳ Tây Ban Nha, đòi bỏ tù đối với cựu Thủ hiến Catalunya Carles Puigdemont. Rất nhiều người đã đến từ những vùng tự trị khác của Tây Ban Nha như Galicia để thể hiện sự ủng hộ đối với lập trường của Chính phủ Tây Ban Nha.
Hiện Chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức kiểm soát chính quyền vùng Catalunya với việc Thủ tướng Mariano Rajoy tiếp nhận và giao mọi công việc điều hành của cựu Thủ hiến Puigdemont cho Phó Thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria. Các bộ ngành Chính phủ Tây Ban Nha cũng đã tiếp nhận việc điều hành các cơ quan khác trong chính quyền Catalunya.
Động thái trên diễn ra một ngày sau khi cơ quan lập pháp Catalunya đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha, buộc Thủ tướng Rajoy quyết định giải tán cơ quan này, cách chức Thủ hiến Carles Puigdemont cùng ban lãnh đạo chính quyền tự trị, đồng thời ra lệnh tiến hành bầu cử sớm tại vùng này vào ngày 21/12 tới.
Bên cạnh đó, người đứng đầu lực lượng cảnh sát vùng Catalunya Josep Lluis Trapero cũng đã bị cách chức và được thay thế bằng một người khác.
theo TTXVN

3 vụ đánh bom rúng động Somalia, hơn 50 người thương vong

29/10/2017 17:20

(NLĐO)- Ba vụ đánh bom đã xảy ra ở thủ đô Mogadishu, Somalia hôm 28-10 cùng một vụ bắt giữ con tin kéo dài tới tận ngày 29-10 khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Theo hãng tin Reuters, vụ chiếm tòa nhà khách sạn và bắt giữ con tin vừa kết thúc vào sáng 29-10 sau 15 giờ đấu súng giữa lực lượng an ninh với 5 kẻ tấn công.
3 vụ đánh bom rúng động Somalia, hơn 50 người thương vong - Ảnh 1.
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters
Vụ tấn công bắt đầu lúc 17 giờ ngày 28-10, theo giờ địa phương, khi một chiếc xe đánh bom phát nổ bên ngoài khách sạn Naso-Hablod (cách Dinh thự Tổng thống khoảng 600m).
Vụ nổ phá hủy mặt tiền của khách sạn lẫn các chốt gác nên 5 kẻ tấn công xông vào bên trong.
Cảnh sát địa phương, ông Mohamed Hussein cho biết lực lượng chức năng đã giành lại quyền kiểm soát khách sạn trong sáng 29-10, tiêu diệt 3 tay súng và bắt sống 2 tên còn lại.
Cảnh sát cho biết lực lượng an ninh đã cứu sống 30 người, trong đó có một bộ trưởng chính phủ từ khách sạn Naso-Hablod.
Theo Reuters, chỉ vài phút sau vụ nổ bom tự sát đầu tiên, một chiếc xe bom khác đã phát nổ gần tòa nhà trước đây là trụ sở Quốc hội và cách không xa khách sạn Naso-Hablod. Cảnh sát cho biết có nhiều người chết ngay tại hiện trường.
Bên cạnh đó, một vụ nổ khác xảy ra ngay tại hiện trường vụ tấn công tại khách sạn Naso-Hablod khi một kẻ đánh bom liều chết kích hoạt khối thuốc nổ tại hiện trường.
Ít nhất 25 người được ghi nhận đã thiệt mạng và con số này sợ rằng còn có thể tăng lên.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một phụ nữ và ba đứa con, trong đó có một em bé, tất cả đều bị bắn vào đầu, theo lời ông Hussein. Các nạn nhân khác bao gồm đại tá cảnh sát cấp cao, một cựu nghị sĩ và cựu bộ trưởng chính phủ.
Nhóm phiến quân Al-Shabab có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Vụ việc xảy ra chỉ 2 tuần sau khi hơn 350 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tải rúng động ở Mogadishu, vụ tấn công được cho là chết chóc nhất ở Somalia cho tới nay.
Đỗ Quyên (Theo Reuters, Guardian)

Máy bay móp mũi vì va chạm giữa không trung

29/10/2017 11:22

(NLĐO) – Một chiếc máy bay của hãng Delta Airlines hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Midway ở Chicago hôm 28-10 với một vết móp lớn phần mũi.

Hãng hàng không Delta Airlines hôm 28-10 đã xác nhận chiếc máy bay chở đội bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA Oklahoma City Thunder, đi từ TP Minneapolis đến TP Chicago, đã bị móp mũi trong khi hạ cánh.
Hãng này cho biết vụ việc xảy ra vào rạng sáng 28-10 trong lúc máy bay đang hạ cánh.
Các cầu thủ bóng rổ của Oklahoma City Thunder, bao gồm Carmelo Anthony, Josh Huestis, Steven Adams và Patrick Patterson, đã chia sẻ loạt ảnh chiếc máy bay móp mũi ngay sau khi nó hạ cánh vào khoảng 00 giờ 45 phút.
Máy bay móp mũi vì va chạm giữa không trung - Ảnh 1.
Chiếc Boeing 757-200 bị móp mũi do đâm trúng chim trong lúc hạ cánh. Ảnh: Daily Mail
"Máy bay chở chúng tôi đã va vào vật gì trên bầu trời ban đêm thế này? May mắn là mọi người an toàn" - Anthony chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.
"Chúng tôi đã có một chuyến bay dữ dội" – Adams chia sẻ.
"Tôi nghĩ là máy bay chở chúng tôi đã đâm trúng gì đó? Ở độ cao hơn 9.000 m" – Huestis viết.
"Có khi máy bay vô tình đâm trúng siêu nhân" – Patterson hóm hỉnh chia sẻ.
Người phát ngôn hãng Delta Airlines, bà Elizabeth Wolf, cho biết nguyên nhân rất có thể là máy bay va chạm với một con chim. Cũng theo bà Elizabeth, chiếc Boeing 757-200 đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Midway ở Chicago.
Người phát ngôn của đội Oklahoma City Thunder cũng cho biết tất cả cầu thủ, nhân viên và huấn luyện viên của đội đều an toàn.
Cao Lực (Theo Fox9, Daily Mail)

Syria khiến IS 'tan đàn xẻ nghé', liên tiếp thất bại IS vẫn khoe lớp chiến binh trẻ cảm tử

Quân đội Syria khiến khủng bố IS ‘tan đàn xẻ nghé’, IS chỉ còn kiểm soát 18.000 m2 lãnh thổ ở Syria, liên tiếp gặp thất bại song IS vẫn khoe khoang thế hệ chiến binh trẻ sẵn sàng liều chết.

Bị dồn vào chân tường, IS vẫn khoe thế hệ chiến binh trẻ sẵn sàng liều chết
Mặc dù gặp nhiều thất bại trên chiến trường, IS hôm 26/10 vẫn khoe khoang “đang ở thời điểm hùng mạnh nhất từ trước đến nay” với thế hệ phiến quân trẻ sẵn sàng chiến đấu đến chết.
IS còn tuyên bố, những “kẻ mộ đạo” đã đặt chân đến nhiều thành phố khắp Syria và Iraq. Và tổ chức khủng bố này mới ở giai đoạn ban đầu bởi họ còn nắm trong tay “những thế hệ sẵn sàng chiến đấu”, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin.
Syria khien IS 'tan dan xe nghe', lien tiep that bai IS van khoe lop chien binh tre cam tu
Một chiến binh nhí trong video tuyên truyền của IS.
Trong các cuộc hành hình tù nhân được IS tung lên mạng internet, thường có sự xuất hiện của các chiến binh nhí đóng vai trò người chứng kiến hoặc thậm chí là kẻ ra tay.
Thất bại tại Raqqa (Syria) ngày 17/10 là một trong những “đòn đau” của IS. Ngày 9/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng tuyên bố đã giải phóng được thành phố Mousul bị IS chiếm đóng từ năm 2014.
Lực lượng chính phủ Iraq đã đánh bật IS ra khỏi 95% khu vực phiến quân này xâm chiếm, đồng thời giải phóng 4,4 triệu người dân Iraq khỏi ách cai trị của IS.
Theo đài BBC (Anh), liên quân do Mỹ dẫn đầu ước tính 1.500 phiến quân IS đang ở khu vực lân cận thị trấn al-Qaim, cách Baghdad 315 km về phía Tây Bắc. Khoảng 2.500 đến 5.500 tên đang trú ẩn tại thung lũng Euphrates phía Đông Syria.
Quân đội Syria khiến khủng bố IS ‘tan đàn xẻ nghé’
Chính phủ Syria cho biết, ngày 28/10 quân đội nước này (SAA) cùng lực lượng đặc nhiệm Tiger Forces tiến đánh khu vực al-Umal, trung tâm thành phố Deir Ezzor và chiếm giữ các nhà thờ Hồi Giáo al-Rusafi, al-Eirfi. South Front đưa tin.

Theo Al –Masdar News, quân đội Syria đã phá vỡ thế phòng thủ của IS trong nội đô Deir Ezzor, giải phóng cả 2 quận Ummal và Al-Arfi. Gần như cả quận Old Airport đã bị Syria phong tỏa buộc IS phải co cụm lại một khu vực rất nhỏ.
Syria khien IS 'tan dan xe nghe', lien tiep that bai IS van khoe lop chien binh tre cam tu
Quân đội Syria tiến đánh các hang ổ cuối cùng của IS trong nội đô thành phố Deir Ezzor. Ảnh: Al –Masdar News
Tuy nhiên, phía IS lại cũng tuyên bố các tay súng của tổ chức này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của SAA ở quận al-Umal. Sát hại 35 lính Syria, phá hủy 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, 1 xe ủi đất và một phương tiện tác chiến khác trong cuộc đụng độ trên. Theo hãng thông tấn Amaq.
Vùng nông thôn phía Nam Deir Ezzor, SAA và Hezbollah đánh bật cuộc tấn công của IS nhằm vào các cứ điểm ở phía Đông trạm bơm nước T-2.
Nhiều khả năng SAA và Hezbollah sẽ tiến công về hướng thành phố al-Bukamal dọc biên giới Syria – Iraq. Bộ nội vụ Syria đã điều động hơn 300 lính đặc nhiệm tới tỉnh Deir Ezzor cùng SAA tấn công thành trì al-Bukamal của IS.
IS chỉ còn khoảng 18.000 m2 lãnh thổ ở Syria
Truyền thông Syria ngày 28/10 đưa tin, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện chỉ chiếm đóng khoảng 18.000 m2 lãnh thổ ở nước này. Diện tích lãnh thổ do IS chiếm đóng gồm có khoảng 15.000 m2 thuộc tỉnh Deir Ezzor và hơn 2.000 m2 ở khu vực sa mạc thuộc tỉnh Homs.
Syria khien IS 'tan dan xe nghe', lien tiep that bai IS van khoe lop chien binh tre cam tu
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP).
IS còn kiểm soát một phần nhỏ ở phía Tây tỉnh Daraa, phía Nam Damascus và phía Đông tỉnh Hama.
M.K tổng hợp
(Theo TTXVN, Đại đoàn kết, Trí thức trẻ)

Mỹ hạ thủy tàu ngầm tấn công nhanh với kỹ thuật tàng hình tối tân

Đài truyền hình CNN ngày 29/10 cho biết Mỹ vừa hạ thủy tàu ngầm hạt nhân USS South Dakota, thuộc lớp Virginia, trị giá 2,7 tỷ USD, đánh dấu nỗ lực mới nhất của Hải quân Mỹ nhằm duy trì thế sức mạnh số 1 trên biển.
 >> Vì sao Không quân Mỹ mạnh nhất thế giới?


Tàu ngầm hạt nhân USS South Dakota. (Nguồn: bhpioneer)
Tàu ngầm hạt nhân USS South Dakota. (Nguồn: bhpioneer)
Được xem là tàu ngầm tấn công nhanh với kỹ thuật tàng hình tối tân nhất thế giới, chiếc USS South Dakota dài 110 mét, dự tính sẽ chính thức gia nhập hạm đội của Hải quân Mỹ vào tháng 8/2018, trong bối cảnh ưu thế tác chiến ngầm của Mỹ đang ngày càng bị các quốc gia đối thủ đe dọa.
Theo CNN, giá trị chiến lược của tàu ngầm là khả năng hoạt động bên trong hoặc gần hải phận của đối phương để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát hoặc tấn công mà không bị phát hiện. Từ nhiều năm qua, Mỹ vẫn duy trì ưu thế kỹ thuật tương đối so với các nước đối thủ, nhưng những tiến bộ gần đây của Nga và Trung Quốc khiến Washington phải quan tâm đến mối đe dọa đang ngày càng lớn đối với uy thế của họ ở dưới nước.
Trước đó, hôm 7/10, Hải quân Mỹ đã đưa vào hoạt động tàu ngầm tấn công USS Washington lớp Virginia. Hải quân Mỹ hiện có 17 tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia, được thiết kế để hoạt động ở vùng biển ven bờ và các vùng nước sâu trên thế giới, có thể phóng ngư lôi vào tàu thuyền hay tàu ngầm khác, hoặc phóng tên lửa vào các mục tiêu trên bộ, thu thập tin tức tình báo và thả các nhóm biệt kích của Hải quân (SEAL) cho những chiến dịch đặc biệt.
Hải quân Mỹ dự tính nâng cấp các tàu ngầm lớp Virginia trong khi đang phát triển thế hệ tàu ngầm mới lớp Columbia được trang bị vũ khí hạt nhân. Việc nâng cấp bao gồm bố trí thêm khoang cho tên lửa Tomahawk hay tên lửa thế hệ mới để tăng thêm khả năng tấn công.
Theo TTXVN/VIETNAM+

Phiến quân sát hại 13 cảnh sát Afghanistan

Một quan chức Afghanistan cho hay, ngày 29/10, ít nhất 13 cảnh sát đã thiệt mạng và 1 người khác mất tích, sau một loạt các cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào các chốt kiểm soát an ninh tại tỉnh Kunduz miền Bắc nước này.

Lực lượng an ninh Afghanistan làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống phiến quân tại tỉnh Kunduz. Ảnh: THX/TTXVN
Người đứng đầu huyện Khanabad thuộc tỉnh trên, ông Hayatullah Amiri nói: "Có tới 13 nhân viên an ninh đã thiệt mạng sau khi các  phiến quân Taliban tấn công các chốt kiểm soát an ninh tại huyện Khanabad vào sáng 29/10".

Phiến quân Taliban hiện chưa có bình luận gì về sự việc này. Trước đó, Taliban đã giết hại 9 cảnh sát trong một vụ tấn công tương tự tại tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan hôm 28/10.

TTXVN/Báo Tin Tức

Tài liệu giải mật CIA hé lộ trùm phát xít Hitler sống sót

authorĐăng Nguyễn - NI Chủ Nhật, ngày 29/10/2017 18:55 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Tài liệu đăng tải trên trang web của cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiết lộ thông tin chấn động, trùm phát xít Adolf Hitler sống sót sau Thế chiến 2.


   
 tai lieu giai mat cia he lo trum phat xit hitler song sot hinh anh 1
Tài liệu giải mật của CIA hé lộ thông tin HItler sống sót sau Thế chiến 2.
Theo National Interest, thông tin trùm phát xít Adolf Hitler sống sót từng xuất hiện nhiều lần trên các trang báo trên khắp thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên CIA giải mật tài liệu về vấn đề này.
Tài liệu trước đây được đóng dấu mật, được chuyển về từ trụ sở của CIA tại Carcas, Venezuela vào 3.10.1955. Tài liệu được gửi trực tiếp cho người đứng đầu ban tây bán cầu thuộc cơ quan tình báo trung ương Mỹ Joseph Cadwell King.
Đặc vụ mang bí danh Cimelody-3 báo cáo rằng, một sỹ quan Đức Quốc xã, khẳng định Hitler vẫn còn sống. Theo đó, cựu cảnh sát mật tên là Philip Citroen được cho là liên lạc với Hitler một tháng một lần ở Colombia.
“Cimelody-3 liên lạc với một người bạn vào ngày 29.9.1955. Người bạn này nhắc đến Philip Citroen, một cựu sỹ quan Đức Quốc xã. Người này khẳng định Hitler vẫn còn sống”, tài liệu giải mật của CIA viết.
“Citroen nhấn mạnh, đã 10 năm trôi qua kể từ khi Thế chiến II kết thúc, quân đồng minh không thể truy tố Hitler như một tội phạm chiến tranh. Cimelody-3 yêu cầu gửi ảnh và sau đó đã nhận được bức ảnh Citroen chụp với một người đàn ông giống hệt Hitler.
 tai lieu giai mat cia he lo trum phat xit hitler song sot hinh anh 2
Bức ảnh chụp Hitler và Mussolini năm 1940.
Bức ảnh được cho là chụp tại Tunga, Colombia vào năm 1954. Đằng sau bức ảnh ghi dòng chữ: “Adolf Schrittelmayor, Tunga, Colombia, 1954”.
Trong quá khứ, Liên xô khẳng định rằng họ nắm trong tay những gì còn sót lại của Hitler cùng người vợ Eva Braun.
Năm 2009, một nhà khoa học Mỹ được phép giám định hộp sọ của người được cho là Hitler. Nhưng kết quả khiến mọi người bất ngờ.
Hộp sọ này của một phụ nữ, tuổi từ 20-40 chứ không phải trùm phát xít.
Trên thực tế, sau ngày phát xít Đức sụp đổ, nhiều sỹ quan Đức dùng tên giả, cải trang, dùng xác chết giống như mình để đánh lừa Liên Xô và quân đồng minh.
Tài liệu giải mật này hiện vẫn có thể được truy cập và tải về từ trang web chính thức của CIA.
Tiết lộ trên được công bố khi các nhà nghiên cứu toàn thế giới rà soát toàn bộ thông tin mới giải mật về vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Kennedy năm 1963.

Indonesia bắt chủ cơ sở sản xuất pháo hoa sau vụ nổ khiến gần 50 người chết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 06:46 GMT+7

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 28/10, nhà chức trách Indonesia đã tiến hành bắt giữ chủ cơ sở pháo hoa ở ngoại ô Jakarta sau khi để xảy ra vụ nổ làm gần 50 người thiệt mạng.

Chủ cơ sở này bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra vụ nổ nghiêm trọng ở nhà kho hôm 26/10 vừa qua.
Điều tra sơ bộ cho thấy, có hơn 30 nạn nhân đã được tìm thấy ở phía sau nhà máy, nơi những người này được cho là đã tìm cách để thoát thân trong lúc hỏa hoạn. Cảnh sát cũng đã bác bỏ những báo cáo cho rằng cửa trước và lối ra duy nhất của nhà máy đã bị khóa vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Indonesia: Số thương vong trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tăng cao Indonesia: Số thương vong trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tăng cao
VTV.vn - Con số thương vong trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở thành phố Tangerang, phía Tây thủ đô Jakarta của Indonesia đã tăng cao so với thống kê ban đầu.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Kinh hoàng: Giết 70 người rồi trốn sang Áo làm “dân lành”


Sát nhân này chưa thể bị trục xuất về nước vì Áo không đồng ý tử hình “đồ tể” tại Pakistan.

Cảnh sát thành phố Vienna, Áo vừa bắt giữ Atif Z, 35 tuổi, quốc tịch Pakistan. Atif được cho là sát thủ hung tợn đã đoạt mạng 70 người tại quê nhà rồi bỏ trốn tới Áo.
Tại Pakistan, Atif là người nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất. Sau khi tới Áo, Atif “hoàn lương” và kiếm tiền bằng cách tuồn người qua biên giới. Tên này bị bắt tại miền nam Hungary khi đang tìm cách tuồn 42 người tị nạn vào Áo.
Kinh hoang: Giet 70 nguoi roi tron sang Ao lam “dan lanh”
 Hoạt động đưa người qua biên giới mang lại rất nhiều tiền cho những kẻ cầm đầu.
“Vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong chống tội phạm. Chúng tôi chúc mừng các điều tra viên Áo vì chiến công này”, Bộ trưởng Nội vụ Áo phát biểu. Theo hãng tin RT, Atif được gọi là “Đồ tể Pakistan” vì các hoạt động bất hảo của mình.
Theo luật định, Atif sẽ bị dẫn độ về nước. Tuy nhiên, quá trình này đang bị tạm hoãn vì Áo không có thông lệ trao trả phạm nhân về nước nếu họ chắc chắn chịu án tử hình ở quê nhà.


Video: Đặt 6 thứ này ở đầu giường, hiểm họa khôn lường



Theo Quang Minh/Dân Việt


Chiến sự Syria: Hàng loạt thủ lĩnh phiến quân bị ám sát ở Idlib

Nguyễn Thuận |
Chiến sự Syria: Hàng loạt thủ lĩnh phiến quân bị ám sát ở Idlib
Một chiếc xe chở thủ lĩnh phiến quân HTS bị bắn nát trong một vụ ám sát - ảnh minh họa của South Front

Chiến lược dồn phiến quân về một khu vực của quân đội Syria đạt được những kết quả nhất định. Tỉnh Idlib trở thành địa bàn nội chiến giữa các phe nhóm khác nhau của lực lượng “thánh chiến”. Tổn thất nặng nhất là Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) do tổ chức khủng bố này đang nắm quyền kiểm soát lãnh thổ tỉnh.




Nhưng một số truyền thông viên mạng xã hội, ủng hộ thánh chiến cho rằng, biệt kích luồn sâu của tình báo quân sự Syria, Hezbollah, CIA, tình báo Nga và một số nhóm “thánh chiến” của quân đội Syria tự do (FSA) cũng có thể tiến hành các vụ ám sát này nhằm làm suy yếu tổ chức HTS tại tỉnh Idlib.
Trong thời gian tới, sau khi IS bị tiêu diệt, các lực lượng vũ trang Syria sẽ bao vây chặt các khu vực đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng, trung tâm là tỉnh Idlib.
Các phe phái khác nhau, tranh giành nguồn viện trợ nước ngoài càng ngày càng eo hẹp và địa bàn sống, sẽ tiếp tục tấn công, giết hại lẫn nhau cho đến khi hoàn toàn suy yếu và đó là thời điểm quân đội Syria giải quyết "tỉnh khủng bố" này.
Một vụ đánh bom đường phố được ghi lại, sức công phá của quả bom thực sự kinh hoàng - video LiveLieak
theo Viettimes

7 thiên tài "điên khùng" nhất trong lịch sử thế giới

Chủ Nhật, ngày 29/10/2017 17:00 PM (GMT+7)

Lịch sử ghi lại rất nhiều thiên tài do quá thông minh, có quá nhiều lý tưởng… những tư duy vượt quá sự hiểu biết của thời đại khiến cho họ đôi khi bị coi là điên khùng. Dưới đây là 7 thiên tài với những khám phá và phát minh khoa học rực rỡ và cũng được coi là có hệ thần kinh “khác người” nhất.

1. Pythagoras, nhà toán học Hy Lạp (575 -500 TC)
Ông là người đã đưa ra định lý Pythagorean mà tất cả chúng ta đã học ở trường. Ngoài định nghĩa toán học nổi tiếng này, Pythagoras còn là học giả nổi tiếng đầu tiên nhấn mạnh rằng các hiện tượng tự nhiên có thể được giải thích bằng toán học (mở đường cho việc nghiên cứu Vật lý) và thậm chí còn là nguồn cảm hứng cho các học thuyết của Plato. Vì thế ông chính là một thiên tài lớn.
7 thiên tài "điên khùng" nhất trong lịch sử thế giới - 1
Những hành động khác người:
Giống như L. Ron Hubbard và David Koresh, Pythagoras cũng sáng lập nên tôn giáo của chính mình và con người thời bấy giờ coi ông như một người khá điên rồ bởi những ý nghĩa quái lạ trong tôn giáo mà ông lập ra. Tôn giáo Pythagoras có 2 nguyên lý chính: linh hồn được tái sinh, và đậu là điều ác. Không phải hạt đậu tương ẩn dụ, hoặc những hạt đậu siêu hình, mà đơn giản chính là hạt đậu mà chúng ta vẫn ăn hằng ngày. Giáo phái của Pythagoras có những quy tắc dễ hiểu hơn, như thuyết ăn chay và chủ nghĩa hòa bình, nhưng ông có khuynh hướng phá vỡ những điều đó. Các quy tắc ăn chay đã bị phá hủy khi phát minh ra định lý nổi tiếng của mình, Pythagoras đã ăn mừng bằng cách mổ 1 con bò.
2. Lord Byron, Nhà thơ (1788-1824)
7 thiên tài "điên khùng" nhất trong lịch sử thế giới - 2
Lord Byron xuất bản tác phẩm thơ đầu tiên của mình vào năm 14 tuổi. Tác phẩm Don Juan của Byron vẫn là một trong số ít bài thơ được đặt tên cho một trường phái.
Tuy nhiên, ông cũng có những hành động khác người khi không những nuôi chó trong ký túc xá, nơi động vật bị cấm mà còn cố gắng một cách vô ích để đòi hỏi cho con thú cưng của mình 1 học bổng. Sau này, sự điên rồ của Byron còn khủng khiếp hơn khi ông chia sẻ, các thành viên trong gia đình mình gồm 10 con ngựa, 8 con chó to, 3 con khỉ, 5 con mèo, 1 con đại bàng, 1 con quạ và 1 con chim ưng, và tất cả những con này đều sống chung với ông. Sau đó, Byron lại chuyển sang xu hướng chơi đô đốc chiến. Ông đã xây dựng 2 pháo đài nhỏ trên bờ hồ riêng của mình và tung ra một đội tàu đồ chơi và dành cả ngày để chỉ đạo đội tàu chiến đấu với pháo đài.

3. Tycho Brahe, nhà thiên văn Đan Mạch (1546-1601)
7 thiên tài "điên khùng" nhất trong lịch sử thế giới - 3
Tycho Brahe nổi tiếng với các phương pháp đo lường thiên văn. Vào thời điểm kính thiên văn mới ra đời và còn chưa được hoàn hảo, Tycho đã lắp ráp một dãy dữ liệu có độ chính xác cao, tạo điều kiện cho nhiều khám phá, bao gồm các luật chuyển động hành tinh.
Bị cho là khác người khi Tycho nổi tiếng nghiện rượu nặng, và trong trạng thái say rượu, ông đã nhiều lần thuê những người lùn ăn mặc kỳ quặc, làm những hành động điên rồ để mua vui cho mình và bạn bè.
4. Michelangelo, họa sĩ người Ý (thời kỳ phục hung 1475-1564)
7 thiên tài "điên khùng" nhất trong lịch sử thế giới - 4
Ông được coi là thiên tài trong tất cả các môn nghệ thuật. Bức tranh ông vẽ Chúa tạo ra Adam trên nóc Nhà thờ Sistine vẫn là bức tranh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ngoài hội họa, ông còn được coi là bậc thầy các môn nghệ thuật khác bao gồm điêu khắc (The Statue of David) và kiến ​​trúc (Nhà thờ St Peter's).
Michelangelo bị coi là khác người bởi rất... bẩn. Ông rất hiếm khi tắm, không những thế, ông thậm chí còn rất lười thay quần áo và tất. Trợ lý của ông từng phàn nàn rằng: "Đôi khi, ông ấy đi một đôi tất quá lâu, đến mức sau vài tháng lột nó ra giống như con rắn lột lớp da của mình vậy”. Nhiều người cho rằng, ông bị mắc chứng tự kỷ, bởi rất ít khi tương tác với xã hội như nói chuyện với người khác.
5. Nikola Tesla, Chuyên gia Vật lý (1856-1943)
7 thiên tài "điên khùng" nhất trong lịch sử thế giới - 5
Là một nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện người Mỹ gốc Serb. Ông sinh ra ở Smiljan, Đế quốc Áo, sau này trở thành công dân Hoa Kỳ. Tesla được biết đến với nhiều đóng góp mang tính cách mạng trong các lĩnh vực điện và từ trường cuối thế kỷ 19 đầu thế kỉ 20. Các phát minh của Tesla và các công trình lý thuyết đã làm nên cơ sở của hệ thống phát điện xoay chiều, bao gồm cả hệ thống phân phối điện nhiều pha và động cơ điện xoay chiều, giúp tạo ra Cách mạng công nghiệp lần 2.
Tesla bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và không chịu chạm vào bất cứ vật gì có dấu vết nhỏ nhất của bụi bẩn. Tesla cũng từ chối liên lạc bất cứ kỳ ai, đây cũng là một rào cản đối với một kỹ sư. Vì tính cách lập dị và những tuyên bố kỳ lạ và khó tin về sự phát triển của khoa học kỹ thuật, lúc cuối đời, Tesla bị cô lập và bị coi là một nhà bác học điên. Một số ý tưởng phát minh vĩ đại của ông đã không thể thực hiện được vào thời điểm ông còn sống do không có công nghệ tương ứng. Ông qua đời năm 86 tuổi trong tại một khách sạn ở New York với một số tiền ít ỏi trong túi.
6.  Empedocles, Nhà khoa học và Triết học Hy Lạp ( 490-430 B.C)
7 thiên tài "điên khùng" nhất trong lịch sử thế giới - 6
Ông là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và thầy dạy của Alexandros Đại đế. Di bút của ông bao gồm nhiều lĩnh vực như vật lý học, siêu hình học, thi văn, kịch nghệ, âm nhạc, luận lý học, tu từ học, ngôn ngữ học, Kinh tế học, chính trị học, đạo đức học, sinh học, và động vật học. Ông được xem là người đặt nền móng cho môn luận lý học, và được mệnh danh là "Cha đẻ của Khoa học chính trị". Ông cũng thiết lập một phương cách tiếp cận với triết học bắt đầu bằng quan sát và trải nghiệm trước khi đi tới tư duy trừu tượng. Cùng với Platon và Socrates, Aristoteles là 1 trong 3 cột trụ của văn minh Hy Lạp cổ đại.
Một số quan điểm nổi tiếng của Empedocles là:
- Thầy đã quý, chân lý còn quý hơn.
- Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, càng nặng rơi càng nhanh.
- Tốc độ rơi của một vật phụ thuộc vào mật độ môi trường nơi vật rơi qua, mật độ môi trường càng nhỏ thì tốc độ rơi càng lớn.
- Nếu có lực tác dụng vào vật thì tốc độ chuyển động của vật sẽ tỉ lệ thuận với lực tác dụng.
Tuy nhiên Empedocles cũng bị coi là một người lập dị khi ông tin rằng, mình là một vị thần. Để chứng minh sự bất tử của mình cho những người bạn hoài nghi có thể hiểu được, Empedocles từng thông báo rằng, ông sẽ nhảy vào núi lửa Etna và nhảy ra mà không bị tổn thương gì.
7. Yukio Mishima, nhà văn người Nhật Bản (1925-1970)
7 thiên tài "điên khùng" nhất trong lịch sử thế giới - 7
Ở tuổi 12, Yukio Mishima đã có được kiến ​​thức toàn diện về Oscar Wilde. Vào năm 24 tuổi, ông xuất bản cuốn “Confessions of a Mask”, cuốn sách này đã đưa ông lên đỉnh cao văn học Nhật Bản. Trong 20 năm tiếp theo, ông xuất bản 20 tác phẩm lớn khác, được đề cử cho 3 giải Nobel, và củng cố vị thế của mình như một tiểu thuyết gia được công nhận nhiều nhất trong lịch sử Nhật Bản. Murakami đã trở thành hiện tượng trong văn học Nhật Bản đương đại với những tiểu thuyết ăn khách như “Rừng Na Uy”, “Biên niên ký chim vặn dây cót”, “Kafka bên bờ biển”, “1Q84 và Tazaki Tsukuru không màu” và “những năm tháng hành hương”. Tác phẩm của ông đã được dịch ra khoảng 38 thứ tiếng trên thế giới.
Mishima chịu ảnh hưởng lớn của chủ nghĩa yêu nước truyền thống và tinh thần võ sĩ đạo samurai của Nhật Bản. Năm 1968, ông thành lập Hiệp hội Shield (Tate no Kai) một tổ chức bán quân sự tập hợp khoảng 100 thanh niên trai tráng với mục đích chấn hưng tinh thần võ sĩ đạo Bushido và bảo vệ Hoàng đế Nhật. Ngày 25/11/1970, ông cùng những người bạn bao vây Cục Phòng vệ Nhật Bản ở Tokyo, bắt giam Tướng Kanetoshi Mashita và xúi giục quân sĩ tiến hành đảo chính. Lời thỉnh cầu này của ông gặp sự phản ứng dữ dội của quân đội. Thất bại, tuân thủ tinh thần võ sĩ đạo, ngày 25/11/1970, ông đã tự sát. Trước khi chết, nhà văn còn hô to: "Hoàng đế muôn năm".
Số phận éo le của những thiên tài tử nạn vì chính phát minh của mình
Trong lịch sử có không ít nhà phát minh, nhà khoa học đã phải tự kết thúc cuộc đời vì chính những phát minh “con đẻ“...
Theo Minh Châu (Theo Cracked) (Dân Việt)

8 dự án công nghệ vĩ đại đã làm thay đổi thế giới

Kienzeratul Spiderum , Theo Trí Thức Trẻ 6 giờ trước
Bình luận 0

Nhiều năm trở lại đây, trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật nổi bật. Bên cạnh những thay đổi nhỏ mang tính bước đệm cho cuộc sống, ta không thể không nhắc đến những dự án công nghệ lớn có tính bước ngoặt đến sự phát triển của thế giới.

Dưới đây là danh sách 8 thành tựu công nghệ vĩ đại nhất lịch sử:
Máy laser tia X electron tự do châu Âu
Tuy chỉ mới ra mắt gần đây, chiếc máy có tên European XFEL đã được mệnh danh là máy laser tia X tạo ảnh mạnh nhất thế giới và chính thức được sử dụng cho mục đích thương mại ở Đức vào tháng 9 vừa qua. Với hình dạng một cỗ máy khổng lồ được đặt ngầm dưới lòng thành phố Hamburg ở độ sâu 125 feet (tức là khoảng 38 m), toàn bộ quá trình lắp đặt được thực hiện bên trong một đường hầm dài 3,4 km. Chiếc XFEL này có khả năng thu thập được những hình ảnh siêu nhỏ về các phản ứng sinh hóa đang diễn ra ngay cả trong đời thực.
Giáo sư Christian Bressler, một trong những nhà khoa học tham gia vào dự án này, chia sẻ rằng: "Chiếc máy này giúp ta thêm hiểu hơn về các bước căn bản tạo nên một phản ứng hóa học là như thế nào". Hẳn là nếu được tận mắt chứng kiến cỗ máy này, bạn sẽ phải thốt lên kinh ngạc vì mức độ vĩ đại của nó.
Đập thủy điện Tam Hiệp ở Trung Quốc
Tiêu tốn chi phí xây dựng khủng khiếp lên đến 37 tỷ USD (tương đương gần 840 nghìn tỷ đồng), đây có lẽ là dự án thủy điện lớn nhất thế giới, bằng chứng là công suất phát điện của nó gấp 11 lần đập thủy điện Hoover của Mỹ. Nằm trải dài 410 dặm (khoảng 660 km) cắt ngang con sông Dương Tử thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, con đập chính thức được đưa vào sử dụng vào năm 2003, khoảng 10 năm kể từ ngày khởi công. Năm ngoái, công suất của đập thủy điện này đạt con số khổng lồ 93,500 tỷ kWh, dù rằng nó vẫn thấp hơn một chút so với cột mốc kỷ lục gần 98,100 tỷ kWh từng được ghi nhận vào năm 2012.
Mặc dù đây quả thực là thành tựu của con người về khả năng thiết kế các công trình xây dựng quy mô lớn, nó cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều – một phần là bởi hơn 1 triệu cư dân sống quanh vùng đập thủy điện buộc phải di dời sang nơi ở mới do ảnh hưởng của dự án.
Chương trình thám hiểm vũ trụ Apollo
Tại thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước, không có một thành tựu nào có khả năng biến tương lai thành sự thật bằng chương trình thám hiểm vũ trụ mang tên Apollo, với đỉnh cao là chiến tích đưa con người đặt chân lần đầu tiên lên Mặt Trăng vào ngày 20/07/1969. Tổng cộng trong giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1972, đã có 6 lần con người đưa được tàu du hành Apollo hạ cánh lên bề mặt Mặt Trăng (điều đáng tiếc là tàu Apollo 13 đã không thể bay được vào quỹ đạo do vấn đề kỹ thuật).
Được coi như đỉnh cao thành tựu của nhân loại, thành công của chương trình thám hiểm này đã tạo tiền đề cho các chuyến du hành không gian những năm sau đó, và luôn là nguồn khích lệ to lớn cho hàng triệu dự án khám phá vũ trụ sẽ được triển khai trong tương lai.
Trạm vũ trụ quốc tế ISS
Một thành tựu khoa học vũ trụ khác không thể không nhắc đến, đó chính là sự xuất hiện của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Dưới sự hợp tác xây dựng của 14 quốc gia, trạm ISS chính thức được đưa vào quy đạo năm 1998, đánh dấu kỷ nguyên hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển khoa học thám hiểm không gian kể từ thời Chiến tranh lạnh.
Với chi phí thực hiện dự án lên đến 150 tỷ USD, nó trở thành công trình nhân tạo lớn nhất của nhân loại từng được đưa vào không gian, và thậm chí có thể dễ dàng quan sát được từ Trái Đất ngay cả bằng mắt thường. Quả là một thành tựu đáng nể.
Dự án CALO của Cục Phát triển Dự án Quốc phòng Cấp cao Hoa Kỳ (DARPA)
Được tài trợ bởi Cục Phát triển Dự án Quốc phòng Cấp cao Hoa Kỳ (DARPA), dự án CALO được ra đời vào năm 2003 và hoàn tất vào năm 2008, với sự tham gia của hơn 500 người. Tên dự án được viết tắt bởi cụm từ "Trợ lý nhận thức có khả năng tự học và tự sắp xếp". Mục tiêu của dự án nhằm ứng dụng nhiều khía cạnh khác nhau của trí thông minh nhân tạo, bao gồm việc phát triển trí tuệ máy móc, trình diễn kiến thức cũng như phân tích ngôn ngữ tự nhiên của con người, nhằm phát triển các công cụ phục vụ mục đích quân sự.
Vậy đâu là thành tựu nổi bật nhất của dự án này? Đó chính là sự xuất hiện của trợ lý ảo Siri trên điện thoại iPhone, lần đầu được giới thiệu vào năm 2011. Có lẽ chúng ta phải cảm ơn DARPA rất nhiều, bởi nhờ có phát minh mang tính đột phá này mà ta có thể thoải mái ngồi nói chuyện với máy tính mà vẫn có được thông tin mình cần một cách dễ dàng.
Dự án bản đồ gene người
Được khởi động từ năm 1990 đến 2003, Dự án bản đồ gene người là một dự án nghiên cứu khoa học quy mô lớn với mục đích thống kê và tổng hợp danh sách đầy đủ bộ gene con người, từ đó cho phép ta hiểu rõ được bản chất tự nhiên của quá trình hình thành cơ thể người. Nhờ có dự án này, ngày nay bất cứ ai cũng có thể can thiệp vào cách sắp xếp bộ gene của mình chỉ với chi phí vài nghìn USD – từ đó mở ra nhiều cơ hội cho những ngành mới như y học chủ động, với từng phác đồ điều trị riêng cho từng bệnh nhân một.
Máy gia tốc hạt Large Hardon Collider (LHC)
Được đặt ở độ sâu 300 feet (gần 91 m) phía dưới biên giới lãnh thổ giữa Thụy Sĩ và Pháp, Large Hardon Collider (LHC) được coi là chiếc máy gia tốc hạt lớn nhất và mạnh mẽ nhất thế giới. Với kinh phí xây dựng vào khoảng 9 tỷ USD, và chính thức được đưa vào hoạt động từ năm 2009, LHC có cấu tạo giống như một vòng cung chứa nam châm siêu dẫn với chu vi dài 27 km, được thiết kế với mục đích giải mã các bí ẩn đằng sau lĩnh vực vật lý năng lượng cao.
Cách thức hoạt động của cỗ máy này đó là trộn lẫn những hạt siêu nhỏ đến mức khó tin lại với nhau và quay với vận tốc vô cùng lớn nhằm kích ứng các điều kiện cần thiết giống với thời điểm vũ trụ ra đời khi xuất hiện vụ nổ Big Bang. Đối với các nhà vật lý học, cỗ máy này không khác gì một con quái thú xa lộ cả.
Dự án Manhattan
Đây có thể nói là thành tựu công nghệ mang tính bước ngoặt nhất đến sự phát triển của nhân loại, có sức ảnh hưởng hơn cả sự kiện con người lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng hay sự ra đời của mạng Internet. Được Mỹ đầu tư phát triển trong giai đoạn 1942-1946, dự án nghiên cứu R&D quy mô lớn này tập trung vào việc đi đầu trong lĩnh vực vật lý hạt nhân và hóa học, nhằm mục đích chế tạo những quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới.
Thứ vũ khí hủy diệt này có công chấm dứt Thế chiến thứ 2, nhưng đồng thời đã tước đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người dân vô tội, từ đó làm thay đổi mãi mãi bộ mặt cuộc chiến cũng như nền chính trị ngoại giao quốc tế sau này.

Sắp có thuốc ngăn ngừa HIV cực tốt, rẻ tiền

(Công nghệ) - Các nhà khoa học Nga đã tổng hợp thành công một phân tử giúp ngăn ngừa nhiễm HIV.

Theo RIA Novosti của Nga, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Khoa học và Lâm sàng Liên bang về Vật lý và Hóa học đã tổng hợp các phân tử axit nucleic để ngăn ngừa lây nhiễm tế bào HIV trong cơ thể.
Sap co thuoc ngan ngua HIV cuc tot, re tien
Thuốc điều trị HIV giá rẻ trong tầm tay, Ảnh RIA
Nhà nghiên cứu của trung tâm, bà Anna Varizhuk, đã giới thiệu kết quả nghiên cứu tại hội thảo khoa học liên ngành lần thứ II: "Bệnh tự miễn dịch và suy giảm miễn dịch". Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Khoa học Nga.
Một trong những lĩnh vực ưu tiên của công việc là nghiên cứu về virus HIV gây suy giảm miễn dịch ở người. Virus HIV phát hiện tế bào miễn dịch và kết hợp các thụ thể của chúng (CD4) với sự trợ giúp của các protein đặc biệt - glycoprotein.
Các glycoprotein HIV thường được mô tả dưới dạng giản đồ như những đốm nhọn trên bề mặt hình cầu của vi-rút.
Theo đó, các nhà sinh hóa Nga đã phát triển một aptamer mới, ngăn ngừa sự kết hợp của virus gây suy giảm miễn dịch với tế bào.
Aptamer là một đoạn ngắn đơn của một axit nucleic có khả năng nhận ra các phân tử  nhất định và liên kết với chúng.
Sap co thuoc ngan ngua HIV cuc tot, re tien
Cấu trúc phức hợp DNA-aptamer với glycoprotein HIV trên bề mặt là kết quả của mô hình phân tử. Ảnh RIA
Cụ thể, aptamer có thể phân loại thành: aptamers ADN hoặc RNA. Chế phẩm aptamer ADN đặc biệt này của các nhà khoa học Nga nhận biết glycoprotein HIV trên bề mặt và gắn kết với nó.
Sau đó, ADN được tạo ra phong tỏa virus, bảo vệ tế bào của một cơ thể khỏe mạnh khỏi sự xâm nhập của HIV.
Do đó, không xảy ra việc nhiễm HIV và an toàn tuyệt đối cho con người.
Tương lai, các nhà khoa học Nga có kế hoạch hát triển tạo ra các loại thuốc để ngăn chặn lây nhiễm HIV giống như aptamer, chúng không độc hại và mang lại hiệu quả cao.
Sap co thuoc ngan ngua HIV cuc tot, re tien
Bà Varizhuk cho rằng việc tạo ra thuố nguyên mẫu không quá xa vời, ảnh RIA
Anna Varizhuk kết luận: "Việc tạo ra thuốc nguyên mẫu không quá khó khăn đối với chúng tôi, hiện đã có chất hoạt tính, chỉ cần chọn một liều lượng thuận tiện nữa mà thôi.
Nghiên cứu của chúng tôi có vai trò quan trọng với chìa khóa là các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm các đối tác để thúc đẩy sự phát triển của  nghiên cứu".
Cần lưu ý rằng, chi phí tổng hợp các loại thuốc trên cơ sở aptamer giúp tiết kiệm nhiều lần so với chi phí sản xuất kháng thể dựa trên protein.
Ngọc Ninh


Mẩu giấy viết tay ghi lại Thuyết Hạnh Phúc mà Einstein tặng cho người đưa thư ở Nhật đã bán được 1,8 triệu USD

Long.J |
Mẩu giấy viết tay ghi lại Thuyết Hạnh Phúc mà Einstein tặng cho người đưa thư ở Nhật đã bán được 1,8 triệu USD
Ghi chú mà Einstein đã tặng cho người đưa thư Nhật Bản

Thậm chí, Einstein còn tiên đoán được các ghi chép của ông sẽ có giá trị trong tương lai.




Được người đời biết đến như một trong những nhà khoa học lỗi lạc nhất của thế kỷ 20. Những gì Einstein để lại đều có giá trị lớn lao với loài người.
Mới đây, cuộc bán đấu giá 2 mẩu giấy giấy ghi chép Thuyết Hạnh Phúc mà Einstein tặng cho một người đưa thư Nhật Bản đã diễn ra tại Jerusalem bởi tổ chức đấu giá Winner.
Để biết tại sao 2 mẩu giấy đó lại đáng giá đến vậy, hãy đến với câu chuyện của Einstein tại Nhật Bản:
Câu chuyện về 2 mẩu giấy ghi lại Thuyết Hạnh Phúc
Theo tiểu sử của Walter Isaacson, vào tháng 11/1922, Einstein đã có chuyến đi từ châu Âu tới Nhật Bản để tham dự một loạt bài thuyết trình, ông được ban tổ chức trả 2000 bảng Anh (khoảng 60 triệu đồng).
Trước đó vào năm 1921, Einstein được trao giải Nobel vì khám phá ra nguyên nhân của hiệu ứng quang điện. Đây là hiện tượng các hạt electron bật ra khỏi miếng kim loại được chiếu sáng. Giải thưởng cũng công nhận những đóng góp của Einstein cho ngành vật lý lý thuyết.
Danh tiếng của Einstein đã vượt qua các châu lục. Khi tới Nhật Bản, hàng nghìn người đã đổ xô tới chỉ để xem mặt mũi nhà bác học trông ra sao.
Tuy vô cùng nổi tiếng nhưng ông lại cảm thấy xấu hổ vì bị chú ý, Einstein đành ghi chép lại suy nghĩ và cảm xúc của mình khi trú chân tại một căn phòng lạnh lẽo tại khách sạn Imperial ở Tokyo.
Sau đó, một người đưa thư đến để chuyển thứ gì đó cho Einstein. Tuy nhiên, theo phong tục nên người đưa thư không nhận tiền tip của Einstein hoặc Einstein lúc đó không có tiền lẻ.
Thay vào đó, Einstein đã ghi nhanh Thuyết Hạnh Phúc bằng tiếng Đức lên 2 mẩu giấy rồi tặng cho người đưa thư.
"Nếu may mắn, hai mẩu giấy này sẽ có giá trị gấp nhiều lần những đồng bạc lẻ", ông nói.
Trong 2 mẩu giấy có chữ ký của Einstein, ông viết ra những suy nghĩ của bản thân về cách để có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc trọn vẹn.
Và những ghi chú vội vàng đó vừa được bán được tổng cộng 1,8 triệu USD tại một phiên đấu giá ở Jerusalem vào thứ ba vừa qua.
Mẩu ghi chú dài hơn viết:
"Một cuộc sống yên bình và khiêm nhường sẽ mang lại nhiều hạnh phúc hơn là theo đuổi thành công với nỗi lo âu thường trực".
Theo ước tính ban đầu của tổ chức đấu giá Winner, mẩu ghi chú này sẽ được bán với giá từ 5000 - 8000 USD. Tuy nhiên, cuối cùng nó được bán với giá 1,56 triệu USD.
Mẩu còn chỉ có một câu: "Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường" (có thể hiểu là "Có chí thì nên"). Ban tổ chức ước tính mẩu giấy ngắn ngủn này bán được 6000 USD là cao. Nhưng cuối cùng lại là... 240.000 USD.
Gal Wiener, giám đốc điều hành Winner cho biết bước giá ban đầu chỉ là 2000 USD, chỉ sau 25 phút mọi thứ bỗng leo thang một cách chóng mặt.
Đến thời điểm phiên đấu giá diễn ra, giới khoa học gần như chưa biết tới sự tồn tại của 2 mẩu giấy này. Dù không có giá trị khoa học, những dòng chữ viết tay đã thể hiện quan điểm và triết lý sống thức thời của Einstein.
Nguồn: Science Alert
theo Thời Đại
  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỀN TÂY HOANG DẠI

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

VẪN THẾ MÀ!