Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 819
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
tin tức Đông Tây - 8/10/2017
Cuộc sống 24h ngày 9/10/2017 | VTC1
tin quân sự
Thời sự quốc tế sáng 9/10/2017
60 Giây - Ngày 08/10/2017
Người phụ nữ vi phạm đeo đầy vàng hổ báo chửi thẳng mặt ông Đoàn Ngọc Hải
Không điều động về Trung ương cán bộ bị kỷ luật
18:26 08/10/2017
Không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu.
Ngày 7/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.
Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ
thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa 8) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của
Bộ Chính trị (Khóa 9) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.
Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, phạm vi,
đối tượng, chức danh luân chuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ, chính
sách, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm...
Với mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị
quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây
dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Đổi mới
mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công
khai, minh bạch, công bằng.
Ban Chấp hành Trung ương quyết định kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh
Ban Chấp hành Trung ương quyết định kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh - Bí
thư Thành ủy Đà Nẵng với hình thức cảnh cáo và cho thôi Ủy viên Trung
ương Đảng.
Ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân
quen... Việc thực hiện Quy định này góp phần bảo đảm thực hiện chủ
trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán
bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch
được rèn luyện thực tiễn. Tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đất nước, nhất là
cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị và cán
bộ cấp chiến lược.
Quy định nêu rõ, kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội
ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị. Tăng cường cán bộ cho những
nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục
bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện chủ trương luân
chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ
chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ
chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Có kế hoạch cụ thể trong luân chuyển cán bộ
Công tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên,
trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng. Bảo đảm nguyên tắc
tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và
người đứng đầu.
Giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định và xây dựng
đội ngũ cán bộ chuyên sâu. Vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công
tác, vừa coi trọng mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội
ngũ cán bộ kế cận.
Việc luân chuyển cán bộ phải bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông,
thường xuyên, liên tục, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang giữa các
cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị. Phải gắn kết chặt chẽ với
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán
bộ. Bố trí cân đối, hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với việc phát triển
nguồn cán bộ tại chỗ.
Chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ
làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ trường hợp nhằm mục đích tăng
cường cán bộ cho cơ sở, cho lĩnh vực hoặc địa bàn cần thiết).
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh
Chính trao quyết định cho Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa nhận nhiệm
vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương
khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có
triển vọng phát triển.
Cán bộ luân chuyển phải là cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng
phát triển. Cán bộ luân chuyển có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống và năng lực công tác tốt, quan tâm lựa chọn, phát hiện cán bộ trẻ
có năng lực nổi trội.
Việc luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch cụ thể và có lộ trình từng
bước thực hiện. Có cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất để tạo môi
trường, điều kiện cho cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường,
chuyên môn, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời có quy
định quản lý, giám sát đối với cán bộ luân chuyển.
Việc xem xét, bố trí cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu
nhiệm vụ, tình hình thực tiễn. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của
địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ được
luân chuyển và nhận xét, đánh giá cán bộ.
Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm
Phạm vi luân chuyển từ Trung ương về địa phương, từ địa phương này
sang địa phương khác, từ địa phương về cơ sở và ngược lại. Luân chuyển
giữa các cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công
lập, doanh nghiệp nhà nước.
Đối tượng luân chuyển là cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong
quy hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Cán
bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là
người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở
một địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể: Bí thư tỉnh ủy, huyện ủy và
tương đương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Viện trưởng
viện kiểm sát nhân dân, Chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính,
thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền
xem xét, quyết định.
Lần trở lại Đà Nẵng bất ngờ của ông Trương Quang Nghĩa
Là mảnh đất nuôi dưỡng trưởng thành và lưu giữ nhiều tình cảm nhưng đối
với ông Trương Quang Nghĩa, trở lại Đà Nẵng làm Bí thư Thành ủy là điều
rất bất ngờ.
Chức danh bố trí luân chuyển áp dụng đối với cán bộ đã giữ chức vụ
cấp trưởng 2 nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển để thực hiện
chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố
trí làm cấp trưởng. Đối với cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện
chủ yếu bố trí làm cấp phó. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem
xét, quyết định.
Cán bộ luân chuyển có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm
chất đạo đức tốt. Có năng lực và triển vọng phát triển. Về cơ bản đáp
ứng tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định. Có quy
hoạch, có trình độ chuyên môn, đủ sức khỏe công tác, còn thời gian công
tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển (50
tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ, trừ cán bộ nữ thuộc diện được kéo
dài thời gian công tác theo quy định).
Cán bộ luân chuyển để bố trí không phải người địa phương, không giữ
chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian công tác ít nhất
trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết
định.
Theo Quy định, thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng) đối
với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm). Trường hợp đặc biệt do cấp
có thẩm quyền xem xét, quyết định.
5 bước thực hiện
Quy định nêu rõ: Căn cứ quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác và năng
lực, sở trường của cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xây dựng
kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc phạm vi quản lý.
Kế hoạch phải làm rõ các nội dung cơ bản như nhu cầu, vị trí luân
chuyển, hình thức luân chuyển, địa bàn luân chuyển, thời hạn luân
chuyển, cơ chế, chính sách cần thiết bảo đảm thực hiện. Dự kiến phương
án bố trí cán bộ sau luân chuyển... Trên cơ sở kế hoạch, lập danh sách
cán bộ luân chuyển và nêu biện pháp thực hiện cụ thể đối với từng cán
bộ.
Quy trình thực hiện căn cứ vào nhu cầu luân chuyển cán bộ, cấp ủy, tổ
chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ
cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch luân chuyển
trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.
Căn cứ vào chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu tổ chức
- cán bộ thông báo để các địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự
luân chuyển.
Tổng hợp đề xuất của các địa phương, cơ quan, đơn vị; cơ quan tham
mưu tổ chức - cán bộ tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến
địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển. Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá
đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.
Cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định
của các cơ quan liên quan, trao đổi với nơi đi, nơi đến về dự kiến địa
bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển. Tổng hợp kết quả thẩm định và
trao đổi với cán bộ dự kiến luân chuyển.
Tổ chức gặp gỡ cán bộ được luân chuyển để quán triệt mục đích, yêu
cầu luân chuyển, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách
nhiệm đối với cán bộ luân chuyển.
Cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét,
quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (công bố quyết định,
chỉ đạo bầu cử và các công việc cần thiết khác).
Bà Kim Yo-jong (ngoài cùng, bên trái) và ông Kim Jong-un (phải). Ảnh: NKNews.
Kim Yo-jong, 28 tuổi, được bổ nhiệm làm uỷ viên dự khuyết của Bộ
Chính trị, tại cuộc họp hôm qua của Uỷ ban Trung ương đảng Lao động cầm
quyền ở Triều Tiên, theo KCNA.
Bà Kim là phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên.
Hồi tháng 4, bà xuất hiện cùng anh trai, lãnh đạo Kim Jong-un, trong lễ
duyệt binh kỷ niệm ngày sinh nhà lập quốc Kim Nhật Thành.
Bà được cho là thân thiết với anh trai và từng đi học cùng ông ở
Thụy Sĩ. Thae Yong-ho, cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên tại Anh,
người đào tẩu năm ngoái, cho biết bà Kim chịu trách nhiệm tổ chức tất cả
sự kiện lớn ở Triều Tiên.
Việc bổ nhiệm cho thấy em gái lãnh đạo Kim Jong-un đã thay thế
người cô của ông, bà Kim Kyong-hee, người từng giữ vai trò ra quyết sách
then chốt khi cựu lãnh đạo Kim Jong-il còn sống. Việc ông Kim bổ nhiệm
em gái được coi là động thái nhằm tiếp tục củng cố quyền lực, theo Reuters.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, người tháng trước gọi lãnh đạo Mỹ
Donald Trump là "tổng thống ác quỷ" trong bài phát biểu trước Đại Hội
đồng Liên Hợp Quốc, cũng được thăng tiến làm uỷ viên Bộ Chính trị.
"Giờ có thể xác định một cách an toàn rằng ông Ri là một trong những
người ra quyết sách hàng đầu của Triều Tiên", Michael Madden, chuyên gia
về Triều Tiên thuộc đại học John Hopkins, Mỹ, cho hay. "Kể cả khi ông
có các cuộc họp không chính thức hoặc cuộc họp không được ghi âm, ghi
hình, những người đối thoại của ông Ri có thể được đảm bảo chắc rằng đề
xuất nào họ đưa ra cũng sẽ được chuyển trực tiếp đến tầng lớp chóp bu".
Trong bài phát biểu trước Uỷ ban Trung ương, ông Kim nói các vũ khí hạt
nhân là "sự răn đe mạnh mẽ" đảm bảo chủ quyền của Triều Tiên. Những tuần
gần đây, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa qua Nhật Bản, thử hạt nhân lần
6 và có thể đang nhanh chóng tiến tới mục tiêu phát triển tên lửa mang
đầu đạn hạt nhân vươn được đến Mỹ.
Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử một tên lửa như thế, theo một nhà lập
pháp Nga vừa trở về sau chuyến thăm Bình Nhưỡng. Tổng thống Trump trước
đó cho biết Mỹ sẽ "huỷ diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu cần thiết để tự
vệ và bảo vệ các đồng minh.
Trọng Giáp
Tài xế ô tô vi phạm phản ứng dữ dội với ông Đoàn Ngọc Hải và cái kết
Bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vì đậu ô tô chiếm phần
đường của người đi bộ, tài xế ô tô đã phản ứng dữ dội, dùng tay đập vào
hông xe và “nằm vạ” trên đường.
Clip: Tài xế ô tô đậu sai quy định phản ứng dữ dội với đoàn kiểm tra do ông Hải dẫn đầu
Tối 8.10, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM dẫn đầu
đoàn liên ngành ra quân xử lý trật tự đô thị của quận trung tâm.
Tại khu vực đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão), phát hiện ô tô
đậu chiếm hết vỉa hè nhưng không có tài xế nên ông Hải chỉ đạo lực lượng
chức năng xử lý, niêm phong phương tiện.
Ô tô đậu chiếm vỉa hè trên đường Cống Quỳnh bị lực lượng chức năng quận 1 lập biên bản lỗi đậu sai quy định
Vài phút sau, người thanh niên có mặt và cho biết là tài xế ô tô vi
phạm. Do có tài xế nên đoàn liên ngành tháo niêm phong, yêu cầu tài xế
xuất trình giấy tờ để lập biên bản đậu xe sai quy định. Tuy nhiên, người
này không hợp tác.
Tài xế sau đó không hợp tác và cự cãi lớn tiếng với ông Hải cùng đoàn liên ngành quận 1
Nam tài xế liên tục dùng tay đập vào hông xe và "la làng" bị lực
lượng đô thị tấn công. Tại đây, ông Hải giải thích việc xử lý vỉa hè đều
có quay phim và không có ai hành hung tài xế. “Tôi và nhiều người dân
có mặt tại đây chứng kiến và khẳng định không có ai hành hung anh”, ông
Hải lý giải.
Đoàn liên ngành nhiều lần yêu cầu tài xế hợp tác làm việc nhưng người này “la làng” và cho rằng đoàn lực lượng quận 1 đã làm sai
Tài xế vẫn tỏ ra bất hợp tác nên lực lượng quận 1 buộc phải niêm phong, cẩu phương tiện.
Khi thấy ô tô sắp bị kéo đi, nam tài xế lớn tiếng thách thức và nói
rằng không ký giấy niêm phong, không ký vào giấy biên bản nên không ai
được quyền cẩu xe anh ta đi. Thanh niên sau đó “nằm vạ” trên đường vì
cho rằng ông Hải và đoàn liên ngành quận 1 đã làm sai hoàn toàn.
Phương tiện sau đó bị niêm phong trở lại và kéo về phường.
Tài xế “nằm vạ” trên đường được công an mời về phường làm việc.
Sau hơn 20 phút, công an phường Phạm Ngũ Lão có mặt mời nam tài xế về trụ sở phường làm việc.
“Anh ta nói chuyện nồng nặc mùi rượu bia, lại không hợp tác nên buộc
lực lượng phải cẩu phương tiện vi phạm về phường. Những trường hợp trước
đây khi kéo phương tiện về trụ sở thì giải quyết cho tài xế lấy xe
ngay, nhưng anh này phải mai mới giải quyết vì giờ anh ấy cầm lái rất
nguy hiểm cho chính bản thân anh ta và người đi đường”, ông Hải giải
thích.
Theo ông Hải, đây là trường hợp đầu tiên từ khi ra quân xử lý vỉa hè có phản ứng dữ dội và bất chấp như vậy.
Tai nạn trên cầu Bình Phước 1, 1 người tử vong, 2 người bị thương
SGGPO
Chiều 8-10, trên cầu Bình Phước 1,
nối giữa quận 12 và quận Thủ Đức, TPHCM đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ tai
nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn
Khoảng 15
giờ 10, anh L.T.H. (30 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy BKS:
61P5 - 9… trên quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về quận Thủ Đức, TPHCM.
Khi vừa đổ dốc cầu Bình Phước 1, đoạn
thuộc quận Thủ Đức thì va chạm với thành cầu. Vụ việc khiến cho anh H.
trượt dài trên đường tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến giao thông ùn ứ kéo
dài trên cầu.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt
phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều
tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trong quá trình lực lượng chức năng xử
lý hiện trường, trên cầu Bình Phước 1 xảy ra 3 vụ va chạm khác giữa các
xe gắn máy khiến một thanh niên nguy kịch, một phụ nữ bị thương nặng ở
chân. Giao thông qua cầu ùn tắc cục bộ.
Giao thông ùn ứ kéo dài.
Theo
người dân, quốc lộ 1 chạy qua địa bàn TPHCM đang được nâng cấp mở rộng,
do lưu lượng phương tiện đông, nên thường xuyên xảy ra ùn tắc và va
chạm giao thông, đặc biệt là những ngày cuối tuần.
CHÍ PHƯỚC
Trưởng phòng thanh tra cục thuế nhận hối lộ 130 triệu đồng
Nhận hai cọc tiền trị giá 130 triệu đồng của
doanh nghiệp, Trưởng phòng Thanh tra Cục thuế Bình Định bị khởi tố, tạm
giam 4 tháng.
Ngày 7/10, đại tá Lâm Cự Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Định cho biết, công an
tỉnh đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với ông Hồ Minh Khiêm - Trưởng
phòng Thanh tra Cục thuế tỉnh Bình Định - để điều tra hành vi Nhận hối
lộ.
Sau khi bị bắt quả tang nhận tiền, phòng làm việc của ông Khiêm bị niêm phong. Ảnh: Thạch Thảo.
Tuần trước, ông Khiêm bị cảnh sát bắt quả tang đang nhận hai cọc tiền,
một cọc 120 triệu đồng, một cọc 10 triệu đồng, của doanh nghiệp xây dựng
trong tỉnh.
Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 9, ông Khiêm dẫn đầu đoàn thanh tra
doanh nghiệp nói trên và phát hiện có vi phạm nên yêu cầu chung chi, nếu
không sẽ bị truy thu thuế, phạt hàng trăm triệu đồng.
Cuối tháng 9, Cục thuế tỉnh Bình Định đã ra quyết định phạt công ty này
69 triệu đồng. 130 triệu đồng được cho là tiền doanh nghiệp "lót tay"
cho ông Khiêm.
"Chúng tôi đã thông báo việc khởi tố để Cục thuế Bình Định sắp xếp nhân sự", đại tá Hiếu nói và cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.
Thạch Thảo
Sát thủ Stephen Paddock kiếm 1 triệu USD/năm từ sòng bạc
Được biết, khu nhà dành cho cộng đồng hưu trí có 1.000 căn và
tiêu chuẩn mua nhà trong khu này gồm: độ tuổi ngoài 55 năm và sống độc
thân, không con cái. Mặc dù là tỷ phú và có tới hàng chục ngôi nhà,
nhưng Stephen Paddock vẫn đáp ứng hai tiêu chuẩn trên để mua nhà.
Stephen 64 tuổi, hai lần ly dị vợ và không sống chung cùng con cái.
Theo người môi giới, ngôi nhà này trị giá hơn 300.000 USD và Paddock trả hết bằng tiền mặt. Sở hữu hàng chục căn hộ
Theo Eric Paddock, em trai của hung thủ, kể từ lúc trưởng thành đến
nay, Stephen Paddock đã từng ở 26 căn hộ trên khắp nước Mỹ. Không rõ đó
là nhà thuê hay mua, nhưng theo Eric, anh của hắn phát tài là nhờ buôn
bất động sản và đánh bạc.
Còn theo các giấy tờ hồ sơ, ngoài một số căn nhà ở Nevada, Stephen
còn liên quan tới 9 ngôi nhà, căn hộ khác trong nhiều năm qua, trong đó
có 4 căn hộ ở California.
Ngay từ thời còn làm anh bưu tá, Stephen đã bắt đầu làm quen với bất
động sản. Sau này, khi trở thành kế toán, rồi kiểm toán cho tập đoàn
Lockheed Martin, do công việc bận rộn nên hắn ít ngó ngàng đến bất động
sản.
Kể từ khi li dị vợ, Stephen Paddock bắt đầu có được ít tiền dành dụm
để đầu tư vào bất động sản, đặc biệt hắn rất thích mua những căn hộ
chung cư cũ, rạn nứt, sau đó sửa sang rồi bán lại.
Sau khi li dị vợ thứ hai vào năm 1990, Stephen đã rời Nam California
tới Texas, Florida và Nevada. Theo hồ sơ công cộng, hắn đã mua súng và
nhà ở bốn bang. Ngoài căn hộ ở Reno và Mesquite, hắn còn mua bán ít nhất
9 căn hộ khác từ những năm 1980, một trong số đó là những căn hộ sở hữu
của các thành viên trong gia đình.
Khi bán ngôi nhà ở Florida, hắn đã lãi 11.000 USD. Căn nhà hắn mua từ năm 1992 đã bán được 3,2 triệu USD vào năm 2004.
Ngoài việc sở hữu hàng chục căn hộ, Stephen Paddock còn sở hữu 2
chiếc máy bay và có bằng lái máy bay. Stephen Paddock cũng sở hữu vài
chiếc xe hơi. Theo hồ sơ công khai, ngày 1/8 vừa qua, hắn mới tậu 1
chiếc SUV 7 chỗ với giá hơn 14.000 USD. Khoe cờ bạc, giấu kín việc sở hữu súng
Hầu hết những người hàng xóm của Stephen đều biết hắn nghiện cờ bạc.
Họ cho biết, Stephen thường khoe với họ rằng, hắn thường thức cả đêm để
chơi bạc. Chính vì thế, những người hàng xóm ít gặp Stephen vì ban ngày
thì hắn ngủ, đêm đi chơi bạc.
Em trai của hắn cho biết, chơi cờ bạc đem lại cho anh của hắn niềm
vui. Tại đó, hắn được chăm sóc ân cần. Những cô gái mang tới đồ uống
sang trọng và thức ăn ngon, được ở trong những phòng khách sạn sang
trọng.
Stephen là khách hàng VIP tại các sòng bạc ở Las Vegas. Em trai hắn
cũng cho biết, Stephen thường xuyên lái xe đến Las Vegas chơi bài.
Trong khi không ngại ngùng khoe khoang sự giàu có nhờ cờ bạc, thì
Stephen Paddock lại giấu kín việc sở hữu một kho súng khổng lồ, dù việc
sở hữu súng ở Mỹ là hợp pháp. Tất cả những người hàng xóm, thậm chí cả
những người thân như em trai hay người tình sống chung Marilou Danley,
đều không hề biết Stephen Paddock sở hữu nhiều súng đến vậy.
Những người môi giới bất động sản cho biết, Stephen là người ít nói
và ít giao tiếp với hàng xóm. Những người hàng xóm hiếm khi gặp hắn,
nhưng nếu có gặp thì cũng hiếm khi hắn chào hỏi.
Khi mua nhà, hắn thường chọn vị trí ngôi nhà không có hàng xóm đằng
trước và đằng sau. Cẩn thận hơn, hắn còn xây tường ngăn cách với hàng
xóm. Nhiều khi, Stephen Paddock cũng tự phân bua rằng, hắn không muốn
nhìn hàng xóm và cũng không muốn hàng xóm nhìn thấy mình.
Khi về ngôi nhà mới ở Mesquite, hắn cũng xây bức tường ngăn cách và
đã bị 20 người hàng xóm gửi đơn kiến nghị đến ban quản lý tòa nhà. Hắn
đã bị đề nghị dỡ bỏ bức tường ngăn cách.
Mặc dù vậy, ngôi nhà của hắn cũng khá tách biệt. Đó cũng là lý do tại
sao hắn dùng 10 chiếc va li vận chuyển 23 khẩu súng từ ngôi nhà ở
Mesquite đến khách sạn Mandalay Bay để hành sự mà không ai hay biết. Tiêu xài hào phóng
Sát thủ Stephen Paddock,64 tuổi và người tình Marilou Danley, 62 tuổi.
Một số nhân viên của khách sạn cho biết họ nhận ra Stephen là khách
hàng quen thuộc của các nhà hàng châu Á. Tối thứ 7, một ngày trước khi
gây án, hắn đã đặt hai món là gà sốt chanh và sò điệp tại một nhà hàng
trong khách sạn. Hắn thường không nói chuyện với ai, nhưng trả tiền tip
khá hào phóng. Hắn thường thích chơi bài trong phòng riêng.
Em trai Paddock cho rằng, người anh của mình mặc dù kín tiếng, nhưng
là người khá hào phóng. Eric nói: "Nếu là bạn hay người yêu của Stephen,
anh ấy luôn cho bạn tiền hoặc bao bạn". Eric nhớ có lần được anh trai
mời đi ăn món sushi có giá hàng chục ngàn USD.
Ngoài ra, là một tay đánh bạc có tiếng ở các sòng bạc nên Stephen
được hưởng nhiều ưu đãi như ăn uống miễn phí tại các khách sạn nơi hắn
chơi bài.
Eric còn kể với tờ Washington Post rằng, có một lần Stephen còn đãi
cả gia đình đi nghỉ tại một căn hộ penhouse ở Đại Tây Dương và cho mọi
người nhiều tiền để chơi bài.
Trước khi thực hiện vụ thảm sát ở Las Vegas, sát thủ đã mua vé máy
bay cho người tình Marilou Danley về quê nhà Philippines và chuyển khoản
100.000 USD cho cô.
Theo Hà Thu
Tiền phong
Điện thoại iPhone của Apple có còn là tốt nhất?
13:09, Chủ Nhật, 08/10/2017 (GMT+7)
(XHTT) -
Apple đánh dấu sự kiện 10 năm kể từ lần đầu tiên phát hành điện thoại
iPhone ra thị trường bằng việc ra mắt một phiên bản smartphone đặc biệt
có tên gọi là iPhone X, đây được xem là một sự cải tổ lớn về công nghệ
cũng như thiết kế so với các thế hệ iPhone tiền nhiệm.
Nhưng
khi nói về nguồn gốc ra đời cũng như đóng góp của iPhone và nó đã thay
đổi như thế nào trong một thập kỷ qua, Jony Ive - Giám đốc thiết kế của
Apple cho biết, động cơ lớn nhất để hãng này sản xuất iPhone thời điểm
năm 2007 là thị trường điện thoại smartphone thế giới quá tệ.
Chiếc iPhone đầu tiên do Apple sản xuất
Ive
đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị TechFest New Yorker
tại Manhattan, Mỹ hôm thứ 6 vừa qua rằng, hầu hết mọi người ở Apple đều
không hài lòng thậm chí là chán nghét với chiếc điện thoại của họ vào
thời điểm đó, vậy cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là tạo ra một
chiếc điện thoại đáp ứng những mong muốn mà họ đặt ra.
Ive
giải thích thêm, khi chúng tôi làm việc trên iPhone, chắc chắn một phần
quan trọng trong động lực của chúng tôi là sự ghê tởm đối với những
chiếc điện thoại mà chúng tôi đang sử dụng.
"Thiếu tham vọng về smartphone"
Khi
được hỏi vấn đề chính với smartphone vào năm 2007, Ive nhấn mạnh một số
vấn đề, nhưng quan trọng hơn và tệ hơn cả là nếu thiếu tham vọng.
Bởi
vì họ cảm thấy chiếc điện thoại trong tay họ tại thời điểm đó chả ra
gì, nên họ buộc phải làm một thiết bị thật tốt để thỏa mãn nhu cầu của
bản thân và mang đến cho người dùng khác thêm một lựa chọn tốt nhất. Và
Ive nghĩ rằng những nhân viên của Apple rất nỗ lực và xứng được hưởng
những thành quả ngọt ngào.
Tuy
nhiên quan điểm trên không có nghĩa là Apple có mọi thứ đúng đắn, nhưng
ông giải thích rằng đó không phải là sự thiếu hụt tham vọng mà công ty
đưa ra quyết định sai lầm cho một dự án cụ thể.
"Chúng
tôi đã làm, tôi nghĩ, rất nhiều sai lầm," Ive nói. "Nhưng tôi tin tưởng
rằng những sai lầm đó không phải là do sự lười biếng hay tự thỏa mãn
niềm tin rằng điều đó chắc chắn thành công. Các nhân viên trực tiếp sản
xuất iPhone của Apple đều rất lo lắng về khả năng thành công của sản
phẩm, chứ không như nhiều người cho rằng họ không quan tâm đến công
việc.
Liệu
những phát biểu trên của Ive tại thời điểm này là nhằm xoa dịu dư luận
trước ngày càng có nhiều người dùng iPhone 8 và 8 Plus gửi phản ánh về
việc pin của smartphone cao cấp có vấn đề khiến màn hình của nó phồng
lên và tách rời ra khỏi thân máy. Trang iRepair cũng đã đăng tải một
loạt hình ảnh được cho của iPhone 8 Plus với màn hình hiển thị bị bật
tung ra ngoài, có vẻ như bộ phận pin đã giãn nở ra và đẩy màn hình ra
khỏi khung máy.
Jony
Ive là người mà Jony Ive là người đã thiết kế một số sản phẩm của Apple
thành công cao, bao gồm iPhone, iPad và iPod, đã hợp tác cùng Steve
Jobs trong việc chuyển đổi công ty thành thương hiệu có giá trị cao nhất
Hoàng Thanh (theo Smedia)
Quân Assad thần tốc đánh thẳng vào lòng địch
10:33, Chủ Nhật, 08/10/2017 (GMT+7)
(XHTT) -Trên trời,
Không quân Nga dội hỏa lực mù mịt, dưới đất quân chính phủ Syria ồ ạt
tấn công như vũ bão. Đợt tấn công này đã giúp quân đội trung thành với
Tổng thống Bashar al-Assad tiến sâu vào lòng địch, giáng cho chúng đòn
choáng váng.
Quân đội Syria đang giành chiến thắng liên tiếp trên chiến trường
Theo tin từ các nhà hoạt động và giới
chức Syria, quân chính phủ Syria hôm qua (6/10) đã tiến vào thành phố
Mayadeen - một trong những thành trì cuối cùng ở trong nội đô của nhóm
khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía đông Syria. Bước tiến này
đạt được sau những cuộc oanh kích dữ dội của Không quân Nga và những
cuộc giao tranh ác liệt của quân đội Syria với lực lượng khủng bố. Trong
chiến dịch tấn công vừa rồi, Nga còn tung đòn uy lực từ biển để phá hủy
hàng loạt mục tiêu của IS. Cụ thể, hai tàu ngầm của Nga đã ồ ạt phóng
đi những tên lửa Kalibr – loại tên lửa đang được miêu tả là tốt nhất thế
giới, nhằm vào các mục tiêu của IS.
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria
có trụ sở ở Anh, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã tiến vào
khu vực phía tây của Mayadeen, trong đó có rất nhều kho chứa lúa mỳ và
chợ cừu.
Hãng thông tấn chính thức của Nga - RIA
Novosti dẫn lời một vị tướng của Syria cho biết, các lực lượng của họ đã
tiến sâu vào Mayadeen. RIA dẫn lời sĩ quan cấp cao giấu tên nói trên
cho hay, quân đội Syria đã tiến vào các khu vực ở phía tây của thành phố
từ ngày hôm qua. Trên đường tiến quân, lực lượng trung thành với ông
Assad đã tiêu diệt rất nhiều chiến binh khủng bố IS và sau đó lần lượt
giành quyển kiểm soát một loạt khu vực nằm ở phía tây Mayadeen, hãng
thông tấn chính thức của Syria – SANA đưa tin. Chiến dịch này của Syria
được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Không quân Nga thông qua những cuộc không
kích dày đặc.
"Với
sự hậu thuẫn của Không quân Nga, quân chính phủ đã tiến vào Mayadeen và
giành quyền kiểm soát nhiều tòa nhà ở phía tây thành phố”, ông Rami
Abdel Rahman – người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ
sở ở Anh, cho hay.
Mayadeen đã bị lực lượng khủng bố chiếm
đóng từ năm 2014. Thành phố này nằm ở bờ phía tây của Sông Euphrates,
giữa thủ phủ tỉnh Deir ez-Zor và khu vực biên giới Iraq. Lực lượng IS
vẫn nắm quyền kiểm soát nhiều quận ở nơi Deir ez-Zor.
Chiến thắng mới nhất nói trên của quân
đội Syria ở thành phố Mayadeen diễn ra sau khi lực lượng chiến binh
khủng bố có liên quan đến tổ chức al-Qaida bất ngờ thực hiện một cuộc
tấn công vào một ngôi làng có vị trí then chốt nằm ở khu đường giao nhau
giữa các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ và các khu vực
đang được phe nổi dậy quản lý, các nhà hoạt động cho hay.
Chiếm được Mayadeen sẽ giáng một đòn
choáng váng thêm nữa vào lực lượng khủng bố IS trong bối cảnh chúng đang
lao đao, khốn đốn vì thất bại liên tiếp trên chiến trường và mất đi
hàng loạt khu vực lãnh thổ rộng lớn ở cả Syria cũng như ở Iraq – hai
nước mà ở đó IS tuyên bố thành lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo.
Mayadeen nằm trong tỉnh giàu dầu mỏ Deir Ezzor và được xem là “thủ phủ
quân sự và an ninh” của nhóm khủng bố khét tiếng IS ở Syria. Thất thủ ở
Mayadeen sẽ khiến IS tiến gần hơn đến sự sụp đổ.
Các cuộc giao tranh khốc liệt được dự
báo sẽ còn tiếp diễn ở thành phố Mayadeen sau khi quân đội Syria tiến
sâu hơn vào chiến trường này. Trong những tháng qua, Mayadeen đã trở
thành một trong những trung tâm tập kết chính của lực lượng khủng bố IS
sau khi chúng bị mất đi hàng loạt thành trì quan trọng và đang bị dồn
vào đường cùng.
Các chiến binh IS đã chạy đến Mayadeen
và khu vực lân cận Albu Kamal nằm trên biên giới Iraq để tìm nơi ẩn náu
sau khi bị đánh cho thua tơi tả liên tiếp trên chiến trường ở phía bắc
thành phố Raqqa. Đây là nơi IS đang đối mặt với chiến dịch quân sự quyết
liệt của lực lượng người Kurd và Ả-rập được Mỹ hậu thuẫn.
Kiệt Linh (tổng hợp)
Samsung muốn nhảy vào lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam
09:56, Chủ Nhật, 08/10/2017 (GMT+7)
(XHTT) – Thông tin trên vừa được Tổng Giám đốc Samsung Electronic cho biết trong buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tại
buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Shin Jong Kyun - Chủ
tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Samsung Electronics Hàn
Quốc cho biết, ngoài lĩnh vực điện tử, tập đoàn rất quan tâm mở rộng đầu
tư vào lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam.
Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Shin Jong Kyun - Chủ tịch Hội đồng quản
trị, Tổng giám đốc Công ty Samsung Electronics Hàn Quốc.
Đại
diện Samsung cũng cho biết, hiện tổng vốn đầu tư của tập đoàn này tại
Việt Nam đã lên tới 17 tỷ USD. Samsung dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 50 tỷ
USD sản phẩm trong năm 2017, chiếm trên 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam.
Hai
công ty chủ chốt của Samsung Electronics tại Việt Nam là Samsung
Electronics Vietnam (SEV - Samsung Bắc Ninh) và Samsung Electronics
Vietnam Thainguyen (SEVT - Samsung Thái Nguyên) cũng là những nhà máy có
quy mô, hiện đại nhất của tập đoàn này.
Sau
10 năm đã có 29 doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung ứng cấp 1 cho
Samsung. Sau 3 năm nữa, con số này sẽ tăng lên 50 doanh nghiệp.
Samsung
hiện có 6 nhà máy tại Việt Nam, trong đó Bắc Ninh có 3 nhà máy. Tổng
vốn đầu tư của các dự án 17 tỷ USD và đã giải ngân được 10 tỷ USD. Hiện
các nhà máy của Samsung đã thu hút 136.700 lao động. Tính đến cuối năm
2016, các nhà máy tại Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm tới 52 quốc gia và
vùng lãnh thổ, kim ngạch năm ngoái đạt khoảng 40 tỷ USD. Riêng quý
III/2017, sản xuất điện thoại, linh kiện điện tử của Samsung đã tăng
45,5%, góp vào mức tăng trên 16,6% của ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo.
Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo
điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung,
làm ăn kinh doanh tại Việt Nam.
HV (Tổng hợp)
Bỏ qua tiền ảo là thiếu khôn ngoan?
09:34, Chủ Nhật, 08/10/2017 (GMT+7)
(XHTT) -Đây là ý kiến của Chủ tịch Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đối với tiền ảo.Còn Quỹ Tiền tệ quốc tế thì kêu gọi các quốc gia nên có một cách tiếp cận cân bằng đối với việc quản lý tiền ảo.
Tại
một cuộc hội thảo mới đây diễn ra tại London (Anh), bà Christine
Lagarde - Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã tuyên bố “bỏ qua tiền ảo
là hành động thiếu khôn ngoan”. Bà cho rằng các ngân hàng trung ương
nên đón nhận những ý tưởng và nhu cầu mới của thị trường bên cạnh việc
thực hiện các chính sách tiền tệ thông thường.
Ngoài
ra, bà Lagarde còn phác thảo các kịch bản giúp một quốc gia, đặc biệt
là những nước "yếu kém về thể chế và có đồng tiền không ổn định" - có
thể tận dụng những cơ hội mà tiền ảo đem lại. "Thay vì sử dụng đồng tiền
của một quốc gia khác như USD, một số nền kinh tế có thể sử dụng tiền
ảo. Đây gọi là Công cuộc đô la hoá 2.0".
Tuy
nhiên, bà Lagarde cũng lưu ý rằng hiện các loại tiền ảo còn "biến động
quá nhiều, quá nguy hiểm, đòi hỏi quá nhiều năng lượng để được tạo ra và
những công nghệ đứng sau đó vẫn chưa thể được triển khai rộng rãi".
Tiền
ảo bắt đầu xuất hiện từ năm 2009, với sự ra mắt của Bitcoin. Từ đó tới
nay, tiền ảo đã phát triển rất mạnh mẽ, với hàng loạt loại tiền khác ra
đời. Tuy nhiên, do là một loại tiền điện tử, không chịu sự điều tiết của
cơ quan quản lý nhà nước nên hiện tính hợp pháp của loại tiền này vẫn
có sự khác biệt giữa các quốc gia.
Bên
cạnh việc ngày càng được nhiều quốc gia tiếp nhận thì cũng có không ít
quốc gia đang hạn chế sự phát triển của đồng tiền điện tử này. Điển hình
là Trung Quốc - nơi từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới.
Một số loại tiền ảo phổ biến nhất hiện nay:
Ảnh 1/7Xem slide
Bitcoin: Ra đời năm 2009 bởi Satoshi Nakamoto, hiện Bitcoin vẫn là đồng tiền ảo phổ biến nhất thế giới.
Mỹ phá âm mưu đánh bom khủng bố Quảng trường Thời đại
Một đặc vụ chìm FBI giúp phá âm mưu đánh bom tàu điện ngầm, Quảng trường Thời đại, xả súng các buổi hoà nhạc ở New York.
Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Wikipedia.
Ba người vừa bị cáo buộc tham gia âm mưu tấn công, dự định tiến
hành dưới danh nghĩa của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong tháng
Ramadan của người Hồi giáo năm 2016.
Abdulrahman El Bahnasawy, 19 tuổi, người Canada, đã mua vật liệu chế bom
và bị bắt sau khi tới Mỹ. Y đã nhận các tội về khủng bố, chính quyền
liên bang Mỹ hôm 6/10 thông báo, theo Washington Post.
Talha Haroon, 19 tuổi, công dân Mỹ sống tại Pakistan, được cho là đã lên kế hoạch tham gia tấn công, trong khi Russell Salic, 37 tuổi, người Philippines, được cho là cung cấp tiền cho hoạt động.
Các âm mưu tấn công bị phá với sự giúp đỡ của một đặc vụ chìm của
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Nhân viên này giả làm kẻ ủng hộ IS,
liên lạc với ba nghi phạm. Haroon và Salic đã bị bắt ở nước ngoài, chờ bị dẫn độ tới Mỹ.
"El Bahnasawy và Haroon xác định nhiều địa điểm, sự kiện ở trong
và xung quanh thành phố New York làm mục tiêu của các cuộc tấn công được
lên kế hoạch trước, trong đó có hệ thống tàu điện ngầm, Quảng trường
Thời đại và một số địa điểm tổ chức hoà nhạc", thông báo viết.
Cuộc tấn công năm 2015 tại nhà hát Bataclan ở Paris và một vụ nữa
tại tàu điện ngầm ở Bỉ năm sau đó trở thành động lực cho âm mưu tấn công
tại New York. IS, nhóm phiến quân chiếm các vùng rộng lớn ở Iraq và
Syria, đã nhận trách nhiệm với cả hai vụ tấn công và trở thành cảm hứng
cho một chuỗi vụ tấn công chết người khác ở nước ngoài.
Trọng Giáp
Đằng sau thông báo mở chiến dịch “hệ trọng” của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria
Danh Tuyên |
0
Đoàn tăng Thổ Nhĩ Kỳ hướng về thị trấn biên giới của Syria Jarablus.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo kế hoạch khởi động một chiến
dịch quân sự mới tại Syria trong một động thái đã được đồn đoán cách đó
vài tuần.
Bước đi mới của Thổ Nhĩ Kỳ
Tờ Sputnik dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố kế hoạch triển khai binh sĩ nước này tới tỉnh Idlib của Syria, nơi các chiến binh của Quân đội Syria Tự do (FSA) do Ankara hậu thuẫn đang chiến đấu.
"Chúng
tôi dự định sẽ tăng cường bước tiến đảm bảo an ninh ở Idlib. Có một
chiến dịch hệ trọng ở Idlib và nó sẽ được tiếp tục. Lính Thổ Nhĩ Kỳ vẫn
chưa có mặt tại đó", ông Erdogan nói.
Tổng thống Erdogan cũng cam kết sẽ hỗ trợ cho "những người anh em ở Idlib" từ Aleppo tới.
Nhà
lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắc đến các chiến binh rời khỏi thành phố đã
được quân đội Syria giải phóng vào tháng 12/2016 do có sự hỗ trợ của
quân đội Nga.
Hiện tại, Idlib chủ yếu nằm trong sự kiểm soát của
Tahrir al-Sham, một nhóm phiến quân do tổ chức khủng bố al-Nusra Front
dẫn đầu. Nhóm này không tham gia vào quá trình đàm phán dẫn tới thiết
lập vùng chống xung đột tại Idlib do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng.
"Chúng
tôi sẽ không bao giờ cho phép xuất hiện hành lang khủng bố dọc theo
biên giới của chúng tôi với Syria", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói. "Chúng
tôi sẽ tiếp tục thực thi những sáng kiến khác, sau khi hoàn thành chiến
dịch ở Idlib", ông nói thêm.
Theo ông Erdogan, Nga đã đồng ý hỗ
trợ không kích cho chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tới nay vẫn
chưa có bình luận chính thức của bộ Ngoại giao Nga về tuyên bố này.
Trước đó trong tuần, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẵn
sàng hỗ trợ các nhóm vũ trang chiến đấu chống al-Nusra Front ở khu vực
chống xung đột tại tỉnh Idlib của Syria. Al-Nusra Front là một nhánh của
Al-Qaeda tại Syria.
"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bảo vệ phía trong Idlib, trong
khi vòng an ninh phía ngoài ranh giới tỉnh này sẽ do Nga đảm nhiệm",
ông Erdogan cho hay. "Khiên Euphrates" 2.0?
Ankara
đang hỗ trợ phiến quân FSA và tiến hành một chiến dịch lớn tại phía Bắc
Syria mang tên "Khiên Euphrates", được khởi động vào tháng 8/2016.
Theo
đó, ngày 24/8/2016, lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, với sự hỗ trợ từ FSA
và tiêm kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, đã đem quân tới "dọn dẹp" thị
trấn biên giới Jarablus của Syria và khu vực quanh nơi Nhà nước Hồi
giáo tự xưng (IS) đang tập trung.
Lính Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới với Syria.
Chiến
dịch "Khiên Euphrates" đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào
Syria. Tuy nhiên, trước đó, chính quyền Ankara đã tấn công lực lượng
người Kurd tại Syria từ phía bên này biên giới. Chiến dịch bị chỉ trích
mạnh mẽ bởi cả cộng đồng người Kurd ở Syria và chính quyền Damascus, cho
rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm lãnh thổ của Syria.
Khi
tái kiểm soát được Jarablus, lực lượng liên minh giữa Ankara, phiến
quân FSA và liên quân Mỹ tiếp tục tiến về phía Tây Nam. Cuối tháng Hai,
Tổng Tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nói thành phố al-Bab đã được
kiểm soát và mục tiêu của chiến dịch "Khiên Euphrates" đã đạt được.
Trong
chiến dịch giải phóng al-Bab khỏi IS, chiến đấu cơ của Nga và Thổ Nhĩ
Kỳ lần đầu tiên kết hợp ném nhiều loạt bom vào các mục tiêu khủng bố.
Chiến dịch được Chính phủ Syria chấp thuận và đã kết thúc vào ngày 29/3.
Với kế hoạch lần này, Thổ Nhĩ Kỳ như đang tiếp tục triển khai "Khiên Euphrates" phiên bản 2.0.
Khi
được hỏi, chiến dịch này có giống như "Khiên Euphrates" lần trước
không, ông Erdogan đáp: "Khi đã tham gia một trận đấu quyền anh, anh
không cần phải đếm số lượt đấm".
theo Người Đưa Tin
Phó chủ tịch HĐND xã khai tử mẹ để trục lợi tiền trợ cấp
Trụ sở UBND xã Thạch Điền, nơi xảy ra sự việc.
.
Bị người dân tố giác trục lợi tiền trợ cấp,
tiền người cao tuổi, ông Nguyễn Thế Hệ, Phó chủ tịch HĐND xã Thạch
Điền, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) chỉ đạo kế toán làm giấy khai tử cho mẹ
ruột để tránh bị truy thu.
Chiều 8.10, trao đổi qua điện thoại với Thanh Niên, ông Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đang vào cuộc kiểm tra các sai phạm
của các cán bộ xã Thạch Điền, liên quan đến sự việc ông Nguyễn Thế Hệ,
Phó chủ tịch HĐND xã này khai man tuổi mẹ ruột để trục lợi tiền trợ cấp
người cao tuổi 6 năm qua, với số tiền hơn 14 triệu đồng.
“Sự việc sai phạm này là rất nghiêm trọng, không phải chỉ một mình
ông Hệ mà còn liên quan đến các cán bộ khác. Hiện chúng tôi đang tiến
hành kiểm tra, làm rõ những người liên quan để tiến hành họp hội đồng kỷ
luật một lần. Dù sự việc này xảy ra từ năm 2011 nhưng chúng tôi sẽ xử
lý thật nghiêm”, ông Tân nói.
Quyết định truy thu tiền trợ cấp của UBND huyện Thạch Hà số tiền trợ cấp mà ông Hệ trục lợi Ảnh Tân Kỳ
Theo ông Tân, đầu năm 2011, UBND xã Thạch Điền mở đợt làm hồ sơ cho
người già trên 80 tuổi để hưởng trợ cấp người cao tuổi theo Nghị định
136/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Ông Hệ thời điểm đó với chức vụ là Xã đội
trưởng kiêm cán bộ chính sách đã sửa năm sinh của mẹ ruột là bà bà Hoàng
Thị Thao trong hộ khẩu từ sinh năm 1939 (72 tuổi tuổi) thành sinh năm
1930 (81 tuổi) để được hưởng trợ cấp.
Sau khi hoàn thành hồ sơ, từ tháng 1.2011 đến tháng 3.2017, mẹ ông
Hệ được hưởng số tiền trợ cấp 270.000 đồng/tháng. Hàng tháng, ông Hệ
trực tiếp cầm sổ của mẹ đi nhận tiền thay. Sự việc được người dân và
UBND huyện Thạch Hà phát hiện khi chế độ bảo trợ xã hội được chuyển cho
bưu điện xã chi trả vào năm 2017. UBND huyện Thạch Hà cũng đã ra quyết
định truy thu số tiền trợ cấp mà ông Hệ đã trục lợi.
Sau khi bị người dân tố giác, sợ bị truy thu số tiền trợ cấp hơn 14
triệu đồng đã nhận trong 6 năm, ông Hệ lúc này là Phó chủ tịch HĐND xã
Thạch Điền đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, kế toán xã làm giấy khai
tử cho mẹ mình, đồng thời làm giấy đề nghị thôi trả tiền bảo trợ từ
tháng 4.2017.
Ông Đặng Văn Nang, Phó chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh, bị người dân tố cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi tiền bồi thường.
Phạm Đức
Taxi va chạm xe máy, một người tử vong tại chỗ
20:49 08/10/2017
Khoảng cách 2 xe lưu thông quá gần, tài xế taxi không xử lý kịp thời dẫn
đến va chạm với xe máy, khiến người điều khiển ngã xuống đường, tử vong
tại chỗ.
Vụ tai nạn xảy ra vào 13h30 ngày 8/10 trên quốc lộ 1, đoạn thuộc khu
phố 9 (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An). Thời gian này, tài xế
Đặng Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ Long An) lái taxi Mai Linh 4 chỗ, mang
biển số TP.HCM chạy từ Sài Gòn về Tân An (Long An).
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ái Loan.
Khi taxi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy do người đàn
ông khoảng 40 tuổi (chưa rõ lai lịch) cầm lái, chạy cùng chiều.
Tai nạn làm người đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Nạn
nhân không giấy tờ tùy thân nên lực lượng cảnh sát giao thông Công an
huyện Bến Lức đưa vào bệnh viện đa khoa Bến Lức để chờ người thân.
Taxi va chạm với người đi xe máy dừng lại giữa đường. Ảnh: Ái Loan.
Tai nạn xảy ra gần ngã tư nên dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ, cảnh
sát giao thông kịp thời điều tiết giao thông trở lại bình thường ngay
sau đó.
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hiếu đã đến cơ quan Công an huyện Bến Lức trình báo để cơ quan công an điều tra vụ việc.
Trung Quốc ngập nợ vì tàu cao tốc nhanh nhất thế giới
Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CRG) - công ty quốc doanh điều hành hệ thống tàu cao tốc - hiện nợ hơn 700 tỷ USD.
Ngày 21/9, bảy cặp tàu viên đạn Fuxing sản xuất trong nước của Trung
Quốc chính thức hoạt động trên tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải, với tốc độ
nhanh nhất thế giới - 350 km/h. Trước đó, tốc độ này bị giới hạn tại
300km, sau một vụ va chạm năm 2011 giữa 2 tàu cao tốc, khiến 40 người
thiệt mạng và 200 người bị thương.
Ngay khi tàu trên tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải trở lại tốc độ tối đa,
nhiều đồn đoán đã dấy lên về việc giá vé sẽ tăng theo. Nikkei cho rằng
người dân có lẽ sẽ hào hứng hơn nếu họ không quá lo ngại về núi nợ mà
chương trình tàu hỏa đầy tham vọng này tạo ra.
Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CRG) - công ty quốc doanh điều hành hệ
thống tàu cao tốc - hiện có hơn 700 tỷ USD nợ. Nhiều người cho rằng giá
vé sẽ tăng để giúp trả số nợ này. Trên thực tế, giá vé tàu cao tốc tuyến
Thượng Hải - Thâm Quyến đã tăng 20% - 60% hồi tháng 4.
Tàu cao tốc Fuxing của Trung Quốc chạy tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải. Ảnh: Reuters
Tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải thì vẫn chưa tăng. Giá vé khoang hạng nhất
và hạng nhì vẫn giữ nguyên tại 933 NDT (140 USD) và 553 NDT.
Thành lập năm 2013 khi Bộ Đường sắt Trung Quốc giải thể, Tập đoàn Đường
sắt Trung Quốc độc quyền quản lý dịch vụ này. Các tuyến đường sắt cao
tốc bắt đầu được xây dựng từ năm 2005 và hiện có tổng chiều dài hơn
20.000 km.
Theo kế hoạch 5 năm, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ bổ sung gần 10.000 km
đường sắt cao tốc nữa. Mục tiêu của họ là kết nối 80% tất cả thành phố
có dân số 1 triệu người trở lên.
Khối nợ của CRG vìvậy cũng liên tục tăng, từ 658,7 tỷ NDT của Bộ Đường
sắt năm 2007 lên 4.770 tỷ NDT cuối tháng 6 năm nay. Họ đã trả 77,9 tỷ
NDT năm 2015 và 75,2 tỷ NDT năm 2016.
Các khoản đầu tư vào đường sắt cao tốc luôn đặc biệt cao. Trong khi đó,
doanh thu hằng năm của công ty này lại giảm từ năm 2014, khi kinh tế
tăng trưởng chậm lại. Năm 2016, họ chỉ thu về 907,4 tỷ NDT. Khi chính
phủ duy trì chính sách giá vé thấp, doanh thu khó có thể tăng mạnh, kể
cả nếu nền kinh tế tăng tốc.
Năm nào công ty này cũng lỗ nửa đầu, nhưng có lợi nhuận cả năm, nhờ
được chính phủ hỗ trợ vào nửa cuối. Năm 2015, CRG có lợi nhuận 600 triệu
NDT, còn năm ngoái là 1 tỷ NDT. Năm nay, nửa đầu năm họ đã lỗ 2,9 tỷ
NDT.
Tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải vận hành năm 2011, bắt đầu có lợi nhuận từ
năm 2014. Các tuyến chặng ngắn khác ở những vùng công nghiệp hóa ven
biển, như Thượng Hải - Nam Kinh, Nam Kinh - Hàng Châu và Quảng Châu -
Thâm Quyến, cũng có lời. Nhưng hầu như các tuyến khác đều thua lỗ.
Kế hoạch tổng thể của Trung Quốc - mở rộng mạng lưới đường sắt nói
chung - được dự báo tiêu tốn thêm 2.000 - 3.000 NDT nữa cho đến năm
2020. Kể cả nếu CRG không phải tự chi trả hết chi phí xây dựng, khối nợ
của họ cũng vẫn sẽ tăng lên và cần thêm hỗ trợ từ Chính phủ. Nhiều
chuyên gia cho rằng công ty này cần cải tổ, như tách riêng các tuyến có
lợi nhuận để tìm kiếm đầu tư tư nhân và thêm nguồn quản trị từ bên
ngoài.
Tình trạng hiện tại của CRG cũng tương tự Nhật Bản vài thập kỷ trước.
Công ty Đường sắt Quốc gia Nhật Bản (JNR) được tách riêng từ Bộ Giao
thông sau Đại chiến II. Tuyến Shinkansen đầu tiên - Tokaido đi vào hoạt
động năm 1964, có ý nghĩa lớn về hình ảnh quốc gia và sự tái thiết sau
chiến tranh.
Tuy nhiên, chi phí xây dựng các tuyến Shinkansen khắp cả nước là nguyên
nhân chính khiến khối nợ của JNR phình to. Việc xây tuyến Shinkansen
Sanyo giữa Osaka và Hakata vào thập niên 60 tiêu tốn tới 910 tỷ yen (2,5
tỷ USD thời đó). Tuyến Tohoku đầu thập niên 80 thì cần tới 2.660 tỷ
yen.
Suốt 2 thập kỷ, JNR chật vật với các khoản nợ, cho đến khi được chia
tách và tư nhân hóa năm 1987. Việc Chính phủ kiềm chế giá vé càng khiến
tình hình của JNR thêm tồi tệ.
Năm 1976, JNR tăng giá 50%. Việc này chỉ khiến hành khách bỏ đi, kéo
JNR vào khủng hoảng. Đến thời điểm tư nhân hóa, tổng nợ của công ty này
đã lên đến 37.000 tỷ yen. Mỗi năm, họ được Chính phủ hỗ trợ 600 - 700 tỷ
yen. Nhưng khoản này không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Cuối cùng,
chính phủ tiếp quản khối nợ của JNR và đến nay vẫn phải dùng ngân sách
để trả nợ.
Dân trí Sáng 8/10, công ty quản lý của Lee Ui Soo đã
bất ngờ thông báo về việc nam người mẫu 22 tuổi của Hàn Quốc đã tự vẫn
vào hai ngày trước đó và hiện cảnh sát đang tìm hiểu nguyên nhân.
Ngày 8/10, công ty quản lý của Lee Ui Soo - ESteem Modeling
Agency thông báo, nam người mẫu sinh ngày 10/6/1995 đã ra đi mãi mãi ở
tuổi 22.
Người mẫu 22 tuổi Lee Ui Soo của Hàn Quốc đã tự vẫn vào ngày 6/10/2017.
“Chúng tôi xin bày tỏ sự tiếc thương và cảm thông trước sự ra đi đột
ngột của anh ấy. Lee Ui Soo đã tự vẫn nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng
tìm hiểu nguyên nhân khiến anh ấy làm vậy. Cả gia đình anh ấy giờ chỉ
mong lo liệu tang lễ cho anh ấy. Xin hãy cùng cầu nguyện cho anh ấy yên
nghỉ ở thế giới bên kia”, đại diện công ty quản lý của Lee chia sẻ.
Vào ngày 7/10, anh trai của Lee Ui Soo cũng đã đưa ra thông báo vè việc
em trai anh đã tự vãn trên mạng xã hội. Thông tin này khiến đồng nghiệp
và khán giả hâm mộ Lee rất ngạc nhiên. “Em trai tôi và đồng thời là
người mẫu trẻ Lee Ui Soo đã ra đi vào ngày 6/10/2017. Tôi tin rằng, em
tôi đã hoàn thành vai trò của một người mẫu cũng như một DJ... Nhưng có
lẽ cuộc đời này quá khó khăn với em ấy nên em ấy đã quyết định ra đi".
Lee Ui Soo vừa là người mẫu vừa là một DJ tại Hàn Quốc.
Anh trai của Lee cho hay ngay sau khi gia đình nhận được giấy chứng
tử của Lee Ui Soo, họ sẽ bắt đầu tiến hành lo liệu tang lễ cho nam người
mẫu 22 tuổi tại nhà. Lee đã sống những ngày tháng cuối đời hạnh phúc
bên gia đình trước khi quyết định tự vẫn.
Anh trai của Lee Ui Soo cũng tiết lộ rằng, gia đình anh đang nhờ cảnh
sát tìm hiểu nguyên nhân khiến Lee tự vẫn và sẽ thông báo với mọi người
khi có thông tin chính xác nhất. Anh yêu cầu mọi người tôn trọng gia
đình anh cũng như người đã mất vào thời điểm này. “Tôi tin rằng Lee đã
tới một nơi tốt đẹp hơn với cậu ấy”, anh của Lee Ui Soo viết.
Tang lễ của Lee Ui Soo diễn ra vào ngày 9/10.
Ngoài vai trò một người mẫu trẻ, Lee Ui Soo còn được nhiều fan biết đến
như là một người bạn của thành viên V (BTS). Cả hai quen biết từ trước
khi V bước chân vào làng giải trí và hiện vẫn giữ quan hệ bạn bè thân
thiết. Lee Ui Soo thường xuyên chụp ảnh chung và nhiều lần ủng hộ BTS
trên mạng xã hội.
Tang lễ của Lee Ui Soo dự định diễn ra vào ngày 9/10 tại Seoul, Hàn Quốc.
Một số hình ảnh của Lee Ui Soo khi làm người mẫu
Mi Vân
Theo News
Đột nhập buổi tập kín của Campuchia trước ngày tái đấu Việt Nam
Trí Công
22:44 ngày 08-10-2017
Một
loạt các bài tập chiến thuật từ phòng ngự lẫn tấn công được Campuchia
rèn luyện nghiêm túc. Họ đang khắc chế những điểm yếu bản thân và mài
giũa ngón đòn tấn công vào tử huyệt Việt Nam.
Hai ngày trước trận đấu mang tính chất quan trọng đến cơ hội dự VCK Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Việt Nam,
các cầu thủ Campuchia đã có buổi tập chuyên môn với thời lượng kéo dài
hơn dự kiến. HLV Leonardo Vitorino yêu cầu tập kín. Dẫu vậy, buổi rèn
quân của ông với các học trò vẫn khá cởi mở trước sự chứng kiến của một
số người hâm mộ Việt Nam và Campuchia.
"Đừng
để đối phương có khoảng trống. Áp sát, áp sát và áp sát thật nhanh. Hãy
đảm bảo rằng các bạn luôn tiếp cận và gây sức ép cho đối thủ, từ trước
mặt đến phía sau lưng", HLV Vitorino liên tục đưa ra những chỉ thị. Suốt
cả buổi tập chia đội đối kháng của Campuchia, nhà cầm quân người Brazil
cắt còi tới chục lần. Mỗi lần như vậy, ông đều chỉ ra những sai sót từ
cự ly đội hình, không theo sát để kèm người hay tổ chức pressing (gây
sức ép) không đủ lớn.
HLV Campuchia yêu cầu học trò liên tục pressing - Ảnh: camfootball1933
Một
ngày trước đó, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển Việt Nam bắt mạch
Campuchia. "Tôi dặn các học trò tập trung tấn công biên, khai thác điểm
yếu của đối phương. Ngoài ra, các tình huống cố định như đá phạt, đá
phạt góc cũng là các miếng đánh tôi cho các học trò rèn nhuyễn". Hôm
qua, HLV Vitorino chủ trương pressing khu vực quyết liệt ở hai cánh. Mỗi
khi cầu thủ đối phương có bóng ở biên, một nhóm người tịnh tiến áp sát
ngăn cầu thủ kể trên thực hiện đường chuyền hoặc di chuyển.
Trong
một phương án khác, tiền vệ biên gây sức ép cho cầu thủ có bóng, buộc
cầu thủ đó phải đẩy bóng dài tốc độ thật nhanh. Và chỉ chờ thời điểm ấy,
hậu vệ ở biên đó sẽ chạy cắt mặt để tách mối liên hệ giữa cầu thủ và
trái bóng. Việt Nam cố gắng khai thác điểm yếu của Campuchia. Nhưng
ngược lại, Campuchia cũng đã tìm ra các phương án để khắc phục những hạn
chế nơi hàng thủ.
VIDEO: Bài tập sút vào góc chết của Campuchia
Trong
buổi tập ngày hôm nay, Chan Vathanaka trở lại tập luyện đầy sung sức.
Anh hứng thú với yêu cầu dứt điểm về bốn góc chết khung thành mà HLV
Vitorino yêu cầu. Điểm đặc biệt trong cầu môn Campuchia, một màng lưới
dày chỉ khuyết 4 góc chết được dựng ngay trên vạch vôi. Điều đó cũng có
nghĩa rằng các chân sút của Campuchia phải sút chính xác vào 4 góc cạnh
thì mới có thể đưa bóng vào khung thành.
Một màng lưới dày được giăng trước khung thành Campuchia. Cầu thủ buộc phải dứt điểm vào 4 góc chết - Ảnh: camfootball1933
Cách
tiếp cận vòng cấm của Campuchia cũng linh hoạt và chớp nhoáng. Bộ ba
cầu thủ gồm hậu vệ, tiền vệ trung tâm và cầu thủ chạy cánh phối hợp bật
tường với nhau. Phương án 1, cầu thủ chạy cánh sẽ là người cuồi cùng
băng lên trước khi sút bóng vào 1 trong 4 góc chết. Phương án 2, hậu vệ
sẽ là người len lỏi khi đồng đội đập nhả rồi bất thình lình có bóng
trong vòng cấm.
Quả thực, Campuchia đã có sự chuẩn bị tỉ mỉ cho màn tái đấu với Việt Nam.
MU: Lộ lí do chấn thương sốc của Pogba, tin dữ từ Fellaini
Xem lại 2 bàn thắng của Fellaini trong trận MU đấu Crystal Palace:
Ngay khi loạt trận đội tuyển quốc gia kết thúc, MU sẽ hành quân tới SVĐ Anfield của Liverpool ở vòng 9 Premier League.
Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho đang phải đau đầu với bài toán lực lượng
khi nhiều trụ cột dính chấn thương hoặc gặp vấn đề về thể lực như
Marouane Fellaini, Phil Jones, Romelu Lukaku, Antonio Valencia, Marcos
Rojo, đặc biệt là Paul Pogba.
Đội ngũ y tế MU nghi ngờ Pogba dễ dính chấn thương vì... dáng chạy của cầu thủ người Pháp
Kể từ khi bị đau gân khoeo trong trận đấu gặp Basel hồi tháng trước,
tiền vệ người Pháp đã bỏ lỡ 5 trận đấu của MU và sẽ tiếp tục ngồi
ngoài 2 tháng, tức tới dịp Giáng sinh. Trong khoảng thời gian đó, "Quỷ
đỏ" lần lượt gặp Tottenham, Chelsea và Man City.
Mặc dù thời gian ngồi ngoài nhẹ hơn dự kiến (thay vì 3 tháng như chẩn
đoán ban đầu), BLĐ MU vẫn rất lo lắng cho Pogba, thậm chí đưa cầu thủ
con cưng sang Mỹ chữa trị và tổ chức hội chẩn để tìm ra nguyên nhân dẫn
đến chấn thương. Theo tiết lộ từ tờ The Star, vấn đề chủ yếu được đội
ngũ y tế mổ xẻ chính là ... dáng chạy của anh.
"Pogba có cấu tạo khung xương lớn, cộng với dáng chạy gây nên áp
lực lớn cho cơ bắp ở chân. Vì vậy, đội ngũ huấn luyện, y tế MU đã
thuê một chuyên gia điền kinh để kiểm tra xem dáng chạy của cậu ấy có
thực sự ảnh hưởng trực tiếp tới chấn thương gân khoeo hay không", trích
đoạn trên The Star.
Trên thực tế, Pogba vốn có tiền sử chấn thương gân khoeo. Hồi năm
2015, anh từng bỏ lỡ các trận đấu trong tháng 5 cùng Juventus. Đến tháng
3 năm nay, chấn thương này tiếp tục khiến anh rời sân giữa chừng ở trận
MU - Rostov thuộc khuôn khổ Europa League.
MU sẽ không có sự phục vụ của Fellaini trong 3 tuần
Một trường hợp "thương binh" đáng chú ý khác là Marouane
Fellaini. Tiền vệ 29 tuổi chỉ xuất hiện trong màu áo ĐT Bỉ đúng 30 phút ở
trận gặp Bosnia-Herzegovina sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương.
Đến hôm nay (08/10), đội ngũ bác sĩ tuyển Bỉ đã kiểm tra và xác định rõ
tình hình sức khỏe của Fellaini.
Theo đó, cầu thủ đầu xù dính chấn thương dây chằng đầu gối và phải
ngồi ngoài 3 tuần, đồng nghĩa khoảng thời gian còn lại của tháng 10. Như
vậy, sẽ không thể trở lại trước trận đại chiến với Tottenham vào ngày
28/10.
Đây là tổn thất không nhỏ dành cho MU khi Fellaini đang chơi tuyệt
hay bên cạnh Nemanja Matic. Không Fellaini, thêm Paul Pogba và Michael
Carrick ngồi ngoài, nhiều khả năng HLV Jose Mourinho buộc phải sử dụng
Ander Herrera ở trận đấu sắp tới.
(PL)- Sau năm năm phát động chiến dịch chống tham nhũng, còn được
ví von là chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung
ương Trung Quốc (CCDI) ngày 7-10 thông báo có khoảng 1,34 triệu quan
chức cấp thị trấn của nước này đã bị trừng phạt vì tội tham nhũng.
Theo báo cáo của CCDI, có hơn 70.000
quan chức từ cấp độ lãnh đạo xã trở lên đã bị tiến hành điều tra vì nghi
ngờ dính líu đến các vụ tham nhũng. Ngoài ra còn có khoảng 648.000 đảng
viên và quan chức tại các vùng quê bị xử phạt vì tội tham nhũng trong
cùng thời gian, hầu hết dính líu đến các vụ tham nhũng quy mô nhỏ “cấp
ruồi”.
Riêng năm 2016, chiến dịch đã xử hơn 120
quan chức cấp cao, bao gồm khoảng một chục quan chức quân đội, giám đốc
điều hành các doanh nghiệp nhà nước... Đáng chú ý, chiến dịch chống
tham nhũng của ông Tập Cận Bình sẵn sàng xử mạnh tay cả các quan chức
lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo cấp cao. Một trong những “cấp hổ”
nổi tiếng nhất bị sa lưới chiến dịch chống tham nhũng là cựu ủy viên
Thường vụ Bộ Chính trị, cựu bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, cựu bí thư
Trùng Khánh Bạc Hy Lai, cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu…
Ngày 29-9, cựu bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài bị khai trừ đảng và bãi
nhiệm mọi chức vụ vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bị CCDI điều tra.
KIỆT ANH
Bão nhiệt đới Nate tràn vào nước Mỹ
Vũ Anh Tuấn |
1
Tình trạng ngập nước do bão Nate gây ra ở Mỹ. Ảnh: Reuters.
Bão Nate là cơn bão lớn thứ 3 đổ bộ vào miền Nam nước Mỹ trong chưa đầy 2 tháng qua.
Hôm 7/10 (giờ địa phương) , bão
nhiệt đới Nate đã tràn vào bang Louisiana, miền Đông Nam nước Mỹ và
hướng tới bang Mississippi sau khi khiến hàng chục người thiệt mạng và
gây lũ lụt trên diện rộng tại các nước Trung Mỹ.
Theo
Trung tâm bão quốc gia Mỹ (NHC), vào lúc 19h hôm 7/10 (giờ địa
phương), tức 7h ngày 8/10 (giờ Việt Nam), bão đang đổ bộ vào cửa sông
Mississipi. Theo đường đi của bão, dự đoán, bão Nate sẽ có cuộc đổ bộ
thứ hai dọc sông Mississipi vào tối cùng ngày. Sau đó, bão sẽ tràn qua
các vùng của bang Mississipi, Alabama và Tennessee.
Nếu
di chuyển theo như dự báo, bão có thể sẽ vòng qua New Orleans, bang bị
cơn bão nhiệt đới Katrina tàn phá nặng nề hồi năm 2005.Đây cơn bão lớn thứ 3 đổ bộ vào miền Nam nước Mỹ trong chưa đầy 2 tháng qua.
Dù
không phải cơn bão quá mạnh, bão Nate cũng gây ra mưa lớn tại bang
Mississipi của Mỹ và khiến nhiều người cảnh giác do "cơn ác mộng" Irma và Harvey vẫn còn ám ảnh.
Giới
chức địa phương đã kêu gọi người dân bang Louisiana sơ tán khỏi các
vùng ảnh hưởng, trước khi bão Nate di chuyển nhanh, ập xuống phía đông
nam bang này vào tối qua (giờ địa phương) và người dân cũng nỗ lực
chuẩn bị đối phó đến phút chót, trước cơn bão thứ ba tại khu vực trong
vòng chưa đầy 2 tháng.
Một người dân bang Louisiana cho biết:
“Chúng tôi đã có nước uống, gas và máy phát điện cũng đã nạp đầy nhiên
liệu và nó hoạt động tốt. Chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều thực phẩm và
những đồ ăn nhẹ để đối phó khi cơn bão tràn vào đây”
Tổng thống Mỹ
Donald Trump đã yêu cầu quan chức bang sẵn sàng đối phó với cơn bão
đang di chuyển với tốc độ nhanh này, đồng thời kêu gọi người dân tại các
bang Louisiana, Mississipi, Alabama và Florida theo dõi cảnh báo bão
của giới chức địa phương và bảo toàn tính mạng.
Ông Trump cũng
đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở các bang Louisiana và Mississipi, cho
phép hỗ trợ cấp liên bang ở đó để hạn chế tác động của bão.
Theo
dự báo của Trung tâm bão quốc gia Mỹ, với sức gió lên tới 140km/h, bão
Nate cấp 1 đã giảm tốc độ di chuyển hiện ở mức 32km/h. Cảnh báo, bão
Nate sẽ hoành hành trên nhiều vùng của nhiều bang miền nam cho đến khuya
ngày hôm nay.
Trước khi tràn vào
Mỹ, bão Nate đã lướt qua Trung Mỹ đã làm ít nhất 31 người chết tại
Nicaragua, Costa Rica, Hondura, El Salvadaor phá hủy nhiều công trình
công cộng và gây lụt lội.
Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, miền Đông
Nam nước Mỹ đã phải gánh chịu 2 trận bão lớn, gồm bão Harvey đổ bộ vào
bang Texas và bang Louisiana làm 42 người chết, và bão Irma lên đến cấp
5, làm 12 người ở Florida thiệt mạng./.
theo VOV
Tây Ban Nha sục sôi trước ‘giờ G’
(PL)- Dự kiến trong đầu tuần này, Thủ hiến Carles Puigdemont sẽ chính thức tuyên bố độc lập cho Catalonia.
Trả lời trên nhật báo El Pais ngày
8-10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy không loại trừ khả năng tạm
ngưng quyền tự trị của vùng Catalonia trong trường hợp các lãnh đạo địa
phương kiên quyết tuyên bố độc lập.
Sục sôi vì Catalonia
“Tôi không loại bỏ bất kỳ phương án nào
nhưng cũng buộc phải hành động vào thời điểm thích hợp... Tôi rất mong
các lời đe dọa tuyên bố độc lập được rút lại sớm nhất có thể” - ông
Rajoy trả lời báo El Pais về khả năng sử dụng hiến pháp Tây Ban
Nha để tạm ngưng quyền tự trị của vùng Catalonia. Ông cho biết chính
quyền Madrid không muốn dùng đến “các biện pháp mạnh tay”, theo tờ The Guardian.
Xứ bò tót đang sục sôi vì phong trào đòi
độc lập cho vùng Catalonia, dẫn đầu bởi Thủ hiến Carles Puigdemont. Vào
ngày 7 và 8-10, hàng chục ngàn người biểu tình đã đổ xuống đường phố
Barcelona và thủ đô Madrid kêu gọi đoàn kết. Ban tổ chức cuộc biểu tình
đã yêu cầu người tham gia mặc áo trắng và không mang theo bất kỳ lá cờ
nào - dù là cờ Tây Ban Nha hay lá cờ của xứ Catalonia - để kêu gọi lãnh
đạo các bên đối thoại tìm kiếm giải pháp “vẹn cả đôi đường”. Tham gia
cuộc “biểu tình trắng” tại Barcelona còn có nhà văn đoạt giải Nobel
Mario Vargas Llosa, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu Josep Borrell và thị
trưởng Barcelona Ada Colau.
Hội Luật sư Barcelona (ICAB) cũng đã gửi
thư kiến nghị cho ông Puigdemont, kêu gọi chính trị gia này đừng đẩy
mọi việc ngoài tầm kiểm soát: “Ủy ban độc lập về điều đình, đối thoại và
hòa giải đã thông báo cho nhà lãnh đạo cần ngưng đưa ra các quyết định
chính trị có thể làm gia tăng căng thẳng giữa nhà nước và chính quyền
Catalonia”.
Những người tham gia “biểu tình trắng” kêu gọi đối thoại và hòa giải tại quảng trường Sant Jaume, Barcelona. Ảnh: SHUTTERSTOCK
Tương lai bất định
Theo hãng tin Reuters, thủ tướng
Tây Ban Nha vẫn có khả năng sử dụng điều 155 của hiến pháp, còn được
mệnh danh là “biện pháp hạt nhân”, cho phép ông sa thải toàn bộ lãnh đạo
chính quyền địa phương và tổ chức bầu cử bất thường tại Catalonia.
Trả lời tờ El Pais, Thủ tướng
Rajoy nhấn mạnh “vẫn còn thời gian” để các nhà lãnh đạo Catalonia lui
bước và tránh viễn cảnh chính quyền Madrid chọn biện pháp mạnh tay. Ông
cũng từ chối tổ chức đối thoại với phong trào đòi độc lập chừng nào lời
đe dọa tuyên bố độc lập chưa được rút lại.
Nghị viện Catalonia dự kiến sẽ tổ chức
cuộc họp về kiến nghị tuyên bố độc lập vào hôm nay, bất chấp lệnh cấm
của Tòa án hiến pháp Tây Ban Nha. Theo đúng kế hoạch, ông Puigdemont sẽ
chính thức tuyên bố độc lập cho vùng Catalonia vào ngày mai.
Emilio Ferrer, Giám đốc công ty phân
tích và tư vấn chính sách Sphere (Úc), nhận định: “Từng có nhiều lựa
chọn để phát huy hết tiềm năng kinh tế, xã hội và văn hóa của Catalonia
mà không cần tuyên bố độc lập. Nhưng suốt một thập niên qua, chính quyền
Tây Ban Nha đã từ chối đàm phán. Việc cảnh sát sử dụng bạo lực vào ngày
trưng cầu dân ý là giọt nước làm tràn ly. Mỗi lần bị từ chối đàm phán
khiến dân chúng thêm ủng hộ ly khai. Đó là lý do dẫn đến tình cảnh hôm
nay”. Ông cũng chỉ trích việc chính quyền ông Rajoy từ chối đối thoại và
không chấp nhận quốc tế vào điều đình. Theo ông Ferrer, với tình hình
chính phủ tại Madrid cương quyết không muốn thay đổi, vùng Catalonia và
Tây Ban Nha đang hướng đến một tương lai “bất định và nguy hiểm”.
Ngày 6-10, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban
châu Âu Jean-Claude Juncker đã có cuộc điện đàm bày tỏ lo ngại về vấn
đề Catalonia. Các nhà lãnh đạo lo ngại khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất
trong vài thập niên qua tại Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư của
Liên minh châu Âu (EU), có thể ảnh hưởng xấu đến toàn khối.
___________________________
Chúng ta không được đánh mất bản thân trước tư tưởng phân
cực, những ngôn từ khiêu khích và tư duy thắng thua chỉ nghĩ đến việc
đánh bại đối thủ.
ADA COLAU, thị trưởng TP Barcelona, phát biểu tại cuộc “biểu tình trắng” ngày 7-10 yêu cầu chính quyền Catalonia không tuyên bố độc lập
TRUNG NHÂN
Lo Nga lấy thông tin, quân NATO giã từ điện thoại
Trung tướng Ben Hodges, tư lệnh các lực lượng Mỹ ở châu Âu, xác nhận Nga
đã phát triển năng lực chiến tranh điện tử đáng kể trong suốt 3 năm qua
Giới chức quân sự phương Tây tuần rồi tố cáo Nga xâm nhập điện thoại
di động của binh sĩ NATO trú đóng dọc biên giới Nga với các nước Baltic
nhằm đánh cắp thông tin, thăm dò trình độ binh sĩ và hăm dọa họ. Tinh vi
Phương
Tây tin rằng các đặc vụ Nga sử dụng ăng-ten vô tuyến và thiết bị bay
không người lái chuyên biệt để thực hiện hành vi xâm nhập vừa nêu. Theo
báo Wall Street Journal, đối tượng của các tin tặc Nga là 4.000 binh sĩ
NATO đóng quân ở Ba Lan và các quốc gia Baltic khác.
Các binh
lính, sĩ quan và viên chức chính phủ các nước thành viên NATO cáo buộc
mức độ tinh vi của hành động xâm nhập cho thấy nó nhận được sự tài trợ
của chính phủ Nga. Tuy nhiên, phía Moscow phủ nhận tất cả.
Nữ Thủ tướng Anh Theresa May thăm binh sĩ NATO tại căn cứ Tapa ở Estonia hôm 29-9. Ảnh: REUTERS
Sự
việc bắt đầu xảy ra hồi tháng 1 tại căn cứ quân sự Tapa ở Estonia khi
binh sĩ Estonia than phiền về "những sự lạ" xảy ra trên điện thoại như
mất danh bạ và tự động mở ra loại âm nhạc họ chưa bao giờ tải về. Theo
báo Business Insider, một cuộc điều ra sau đó xác định tin tặc Nga đã sử
dụng ăng-ten điện thoại di động để xâm nhập các điện thoại cầm tay
trong khu vực này, lấy trộm dữ liệu trong điện thoại rồi xóa đi thông
tin đó. Kể từ đó, binh sĩ Estonia tại căn cứ này phải tuân thủ chính
sách "không điện thoại thông minh", tháo gỡ thẻ sim của họ ra khỏi máy
và chỉ được sử dụng internet trong những khu vực an toàn nhất định.
Nạn
nhân đáng chú ý nhất là trung tá Mỹ Christopher L’Heureux, chỉ huy một
căn cứ của NATO ở Ba Lan. Ông L’Heureux cho biết mình đã bị theo dõi qua
điện thoại di động, đồng thời xác nhận một số binh sĩ dưới quyền bị xâm
nhập tài khoản Facebook. Sau này, ông được biết rằng lúc đó, một tin
tặc có địa chỉ IP ở Nga đã theo dõi mọi động tĩnh của ông qua hệ thống
định vị GPS trên chiếc điện thoại di động. Chiến tranh điện tử
Cho
tới nay vẫn chưa có đánh giá thiệt hại cụ thể về các xâm nhập nói trên,
song một số giới chức quân sự phương Tây tự tin rằng chúng không gây
nhiều nguy cơ về an ninh và có tác dụng quấy rối nhiều hơn vì binh sĩ
NATO được huấn luyện đối phó với các tình huống tương tự. Tuy nhiên,
những người khác lo ngại tin tặc Nga có thể gây ra các vấn đề nghiêm
trọng về viễn thông có tác dụng gây ra sự hỗn loạn trong trường hợp xảy
ra tấn công quân sự thực sự. Theo đó, tin tặc Nga có thể xâm nhập điện
thoại của một vị chỉ huy NATO, gửi đi mệnh lệnh nào đó khi xảy ra cuộc
tấn công. Tuy vậy, giới chức NATO tin tưởng rằng binh sĩ đã được huấn
luyện phớt lờ các mệnh lệnh được gửi từ các thiết bị không bảo đảm an
toàn như điện thoại di động cá nhân.
Giới chức NATO và khu vực
Baltic cũng đã nghi ngờ Moscow đứng đằng sau hành vi ngăn chặn mạng lưới
liên lạc điện thoại di động ở Latvia trước khi tiến hành cuộc tập trận
Zapad-2017 hồi tháng 9. Theo Reuters, sự cố kéo dài trong suốt 7 giờ
ngày 30-8 dọc bờ biển phía Tây Latvia.
Giới chức Latvia nghi ngờ
Moscow nhằm vào đường dây nóng khẩn cấp 112 của nước này vốn đã bị tê
liệt lần đầu tiên vào ngày 13-9, trước khi Nga bắt đầu giai đoạn tập
trận cường độ mạnh nhất kể từ năm 2013. Họ đánh giá đây là cuộc thử
nghiệm các công cụ tấn công mạng của Nga.
Trong
khi đó, trung tướng Ben Hodges, tư lệnh các lực lượng Mỹ ở châu Âu, xác
nhận Nga đã phát triển năng lực chiến tranh điện tử đáng kể trong suốt 3
năm qua. Ông nhấn mạnh phần nhiều năng lực này đã được phô diễn trong
cuộc tập trận Zapad vừa qua; đồng thời đánh giá năng lực này cực kỳ mạnh
mẽ, tinh vi và là dấu hiệu tiến bộ Nga đạt được trong cuộc chiến tranh
điện tử trong khi NATO đang lao vào các chiến dịch chống phong trào nổi
dậy ở Afghanistan.
Một diễn biến khác, Công ty An ninh mạng
Kaspersky Lab ở Moscow hôm 6-10 lên tiếng phủ nhận cáo buộc liên quan
trong vụ xâm nhập máy tính một nhà thầu của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ
(NSA) năm 2015. Trước đó, báo Wall Street Journal đưa tin sự việc xảy ra
khi nhà thầu này - làm công việc tạo ra sản phẩm thay thế cho công cụ
xâm nhập đã bị Edward Snowden tiết lộ - đem việc về nhà. Theo báo The
Guardian, người ta ngờ rằng sự cố tin tặc kể trên có thể là nguyên nhân
chủ yếu khiến chính phủ Mỹ ra lệnh cấm các sản phẩm Kaspersky hồi tháng 9
vừa qua.
Cuộc chiến truyền thông
Hãng
tin CNN International của Mỹ đang đối mặt với khả năng bị tước giấy
phép hoạt động tại Nga nếu không đáp ứng được yêu cầu chấm dứt các vi
phạm đã bị cơ quan Roskomnadzor của Nga phát hiện, trước ngày 11-10.
Roskomnadzor là cơ quan giám sát thông tin, công nghệ thông tin và
truyền thông của Moscow, đang chịu trách nhiệm giám sát 40 công ty
truyền thông Mỹ hoạt động tại Nga.
Theo trang Bloomberg, CNN
International có thể là hãng truyền thông trước tiên của Mỹ nếm trải đòn
trả đũa của Nga sau khi Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu đài RT của Nga phải đăng
ký hoạt động với tư cách là "văn phòng đại diện nước ngoài" theo Luật
Đăng ký đại diện nước ngoài (FARA) trước hạn chót là ngày 17-10. Gọi
động thái của Bộ Tư pháp Mỹ là một phần trong "cuộc chiến" của Mỹ với
truyền thông Nga, Tổng giám đốc RT Margarita Simonyan nhấn mạnh yêu cầu
nói trên không khác gì hành động trục xuất trên danh nghĩa.
Trong
khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bên
cạnh RT, hãng tin Sputnik, hãng thông tấn TASS của Nga, nhiều tờ báo và
nhà báo nước này cũng bị cản trở hoạt động tại Mỹ. Theo hãng tin
Interfax (Nga), Văn phòng Tổng Công tố và các cơ quan chính phủ khác của
Nga đang xem xét khả năng tuyên bố một số hãng truyền thông của Mỹ là
các đối tượng gây rối vốn bị cấm hoạt động theo luật pháp Nga.
ĐỖ QUYÊN
LỤC SAN
Đi tập gym, bị tạ đè chết
(NLĐO) - Một sinh viên ở Malaysia vừa thiệt mạng sau khi cố gắng chinh phục mức tạ 108 kg nhưng không thành công.
Nạn nhân là Wang Zongren, 20 tuổi, qua đời trong lúc thực hiện bài
tập đẩy ngực với mức tạ 108 kg. Theo một người bạn tập cùng phòng, Wang
nhiều khả năng đã nỗ lực đưa bản thân đến ngưỡng giới hạn, chinh phục
mức tạ mới nhưng không thành công và bị tạ đè trúng cổ.
Tai nạn
khủng khiếp nêu trên xảy ra tại một phòng tập thể hình ở TP Ampang Jaya,
bang Ampang Jaya, vào tối ngày 3-10. Wang là một sinh viên tại Học viện
Mỹ thuật và có đam mê mãnh liệt với thể hình.
Người bạn nói trên
cho biết tổng cộng 5 người, trong đó có Wang, có mặt tại phòng tập lúc
xảy ra tai nạn. Ba người trong số này khi đó đang ở phòng cầu nguyện
trong khi bạn của Wang ra ngoài hút thuốc.
"Tôi nói Wang chờ tôi
khi tôi ra ngoài. Tuy nhiên, khi tôi quay lại, anh ấy đã ngất xỉu cùng
với thanh đòn tạ ngang đè trên cổ" – người bạn của Wang cho biết.
Wang Zongren. Ảnh: China Press
Ngay
khi bị tạ đè, Wang đã kêu cứu và được 3 người bạn giúp đỡ tức thì. Họ
nhấc thanh đòn tạ ra khỏi cổ Wang và gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, Wang đã
qua đời sau khi nhân viên y tế đến. Thi thể của Wang đã được đưa đến
bệnh viện để các chuyên gia tiến hành khám nghiệm tử thi.
Bạn của
Wang nhận định tai nạn xảy ra nhiều khả năng là do sự cố chứ không phải
là do tập sai bởi Wang là người có kinh nghiệm tập 7 năm.
"Nhiều khả năng là thanh tạ đòn trượt khỏi tay cậu ta trong lúc cậu ta đuối sức" – bạn của Wang nhận định.
Theo China Press,
gia đình của Wang đã đến TP Ampang Jaya để nhận thi thể con trai và thi
thể của Wang đã được đưa về quê nhà ở huyện Batu Pahat, bang Johor, để
hỏa táng vào ngày 6-10.
Ben Shaw. Ảnh: 7 News
Ở một diễn biến tương tự, một thiếu niên 15 tuổi đến từ TP Brisbane, bang Queenland - Úc, đã qua đời hôm 30-9 sau khi bị tạ đè.
Nạn
nhân là Ben Shaw bị tạ đè hôm 26-9 trong lúc cố gắng thực hiện bài tập
đẩy ngực với mức tạ 98 kg tại phòng tập Pine Rivers PCYC ở TP Brisbane.
Theo báo The Guardian,
Ben được cho là đã bị tạ đè ngang cổ trong suốt 30 phút trước khi được
đưa đến Bệnh viện nhi Lady Cilento. Nạn nhân qua đời 4 ngày sau đó tại
bệnh viện.
Cao Lực (Theo Straits Times, Guardian)
Nổ xe bồn chở ga ở Ghana: Hơn 40 người thương vong
VOV.VN -Ít nhất 6 người
thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ nổ một xe bồn chở khí
ga ở thủ đô Accra của Ghana tối qua.
Cảnh
sát cho biết, vụ việc xảy ra vào 19h30 phút tối qua theo giờ địa phương
(tức 2h30 phút sáng nay theo giờ Việt Nam) tại khu vực Atomic Junction,
gần Đại học Ghana ở phía Đông Nam thủ đô Accra.
Một vụ nổ tàu chở dầu tại một trạm bơm xăng ở Accra, Ghana, đã để lại một số thương vong. Ảnh: AP
Một xe bồn chở
khí ga hóa lỏng đã bốc cháy và phát nổ, sau đó lan sang một trạm xăng ở
ngay bên đường. Theo một người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa, nguyên
nhân cháy nổ do rò rỉ khí ga trong lúc xe bồn trên đang tiếp nhiên liệu
cho trạm nhiên liệu trên.
Vụ việc đã khiến
một số phương tiện xung quanh bốc cháy và khiến nhiều người dân trong
khu vực phải sơ tán khỏi nhà. Ít nhất 6 xe cứu hỏa cùng các xe cứu
thương đã được điều đến hiện trường.
Cơ quan chức năng
Ghana cho biết, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn song tình hình vẫn
nguy hiểm do trong một bồn chứa vẫn còn khí gas đang ở nhiệt độ cao. Lực
lượng cứu hộ đang nỗ lực hạ nhiệt bồn chứa này trước khi tiến hành hút
khí ga ra./.
Đình Nam/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters
10 câu nói của thiên tài Einstein giúp kích thích sự sáng tạo của bạn
85
Nhà vật lý học Albert Einstein là một trong những trí tuệ vĩ đại nhất
của thế kỷ 20, những đóng góp của ông cho kiến thức nhân loại là vô
song. Trên thế giới, tên họ của ông - “Einstein” - đã trở thành từ đồng
nghĩa của “thiên tài”.
Einstein là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lịch sử loài
người. Sự sáng tạo không ngừng cho phép thế giới quan của ông mở rộng
không có giới hạn. Bản thân ông được thúc đẩy bởi trí tò mò và đam mê
khám phá thế giới, ông cũng nổi tiếng là con người kỷ luật.
Bên cạnh một trí tuệ uyên thâm, ông còn là một người rất sâu sắc với
những triết lý về cuộc sống. Dưới đây là 10 lời trích dẫn cảm hứng nhất
của ông để tăng cường tính sáng tạo của bạn. 1. “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là hữu hạn. Trí tưởng tượng là vô cùng và bao quát toàn thế giới.”
Trích dẫn này hoàn toàn nắm bắt sức mạnh của trí tưởng tượng, và
những hạn chế của kiến thức. Bằng nhiều cách, kiến thức rất dễ dàng có
được. nhưng trí tưởng tượng thì cần có sự dũng cảm và kiên trì. 2. “Tôi rất ít khi nghĩ tới từ ngữ trong mọi trường hợp. Khi
một ý tưởng tới tôi sẽ cố gắng thực hiện và diễn tả bằng lời sau đó”
Einstein diễn giải các ý tưởng phức tạp của mình như thế nào khi mà
phần lớn những ý tưởng đó đều quá khó để hiểu với người khác. Thế nên
trước khi cho người khác biết ý định của mình, ông thường cụ thể hóa ý
tưởng của mình trước đó. 3. “Điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi. Đó là lý do tồn tại của trí tò mò.”
Câu hỏi liên tục là một cách dễ dàng để làm cho tính tò mò trở thành
một thói quen. Một cách để thực hành điều này là xem xét chủ đề này từ
một quan điểm khác: một người 5 tuổi, một nhà khoa học, một phi công,
một vũ công. Những quan điểm này có thể giúp bạn tiếp tục tò mò. 4. “Cách duy nhất để thoát khỏi hiệu ứng mua chuộc của lời tán dương là tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ”
Einstein nhắc nhở chúng ta không bao giờ được ngủ quên trong chiến
thắng. Phải luôn tập trung và quyết tâm, một lời khen có thể khiến chúng
ta thụt lùi trên bước đường thành công. 5. “Đừng cố gắng để trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị.”
Khi bạn làm điều gì đó có ý nghĩa, điều mà bạn thực sự tin tưởng,
cánh cửa tương lai sẽ mở ra. Và niềm đam mê trong công việc sẽ giúp bạn
hướng về phía trước kể cả trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất. 6. “Nhìn sâu vào thiên nhiên, và sau đó bạn sẽ hiểu mọi thứ tốt hơn.”
Một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của Einstein là thiên nhiên.
Ông nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của nó có thể mang lại những cảm hứng
bất tận. 7. “Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề với cùng một suy nghĩ mà chúng ta đã sử dụng để tạo ra chúng”
Eintein kêu gọi chúng ta làm việc một cách hợp lý và giải quyết những
vấn đề phát sinh một cách sang tạo. Để làm được như vậy đòi hỏi chúng
ta phải loại bỏ cách xử lý vấn đề một cách rập khuôn và luôn sáng tạo
trong công việc, xử lý chúng một cách nhanh nhất hiệu quả nhất, không
cần phải theo một cách cố định nào cả. 8. “Đừng nghĩ tôi quá thông minh. Tôi chỉ đang tập chung vào một vấn đề một cách lâu hơn người khác”
Hầu hết những người thành công đều biết, sự bền bỉ chính là điều khác biệt giữa họ và người thường. 9. “Mỗi người sinh ra đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn bắt một
con cá thể hiện khả năng qua việc trèo cây, thì cả đời của nó sẽ sống
và tin rằng nó chỉ là một đứa ngốc”
câu trích dẫn này nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi người đều có điểm mạnh
riêng. Hãy tìm ra điểm mạnh của mình trau dồi và phát triển nó. 10. “Nếu bạn không thể giải thích một sự việc một cách đơn giản, tức là bạn hiểu nó chưa đủ”
Nếu không hoàn toàn hiểu một vấn đề nào đó, bạn không thể thực hiện
nó một cách tốt nhất. Khi bạn có thể giải thích một ý tưởng, một công
việc một cách đơn giản, chính là lúc bạn có thể hoàn thành nó một cách
tốt nhất.
Linh Đan
Theo Trí Thức Trẻ/Inc-asean
Phát hiện thêm hành tinh lùn trong hệ mặt trời
(Bí ẩn khoa học)
-
Hành tinh lùn 2010 JO179 có thể bay vào vùng khí
quyển ngoài rìa giữa Mặt trời và Trái đất trong tương lai.
Các nhà khoa học thuộc Cơ quan
Khảo sát Hệ Mặt Trời Pan-STARRS do Matthew Holman và một nhóm từ Trung
tâm Vật lý thiên văn Harvard- Smithsonian dẫn đầu ở Massachusetts vừa
công bố rằng họ vừa phát hiện ra một hành tinh lùn mới và đặt tên cho nó
là 2010 JO179.
Hành tinh lùn 2010 JO179 được cho
là có quy mô bằng một phần tư của sao Diêm vương và đang hoạt động ngoài
rìa quỹ đạo của sao Hải Vương.
Hiện 2010 JO179
đang khoác lên mình một hành tinh lùn nhỏ, màu đỏ và xoay quanh một
đường quỹ đạo mất tới 30,6 giờ, có khả năng tiếp nhận, hoạt động ánh
sáng cộng hưởng cùng với sao Hải vương.
Ảnh minh họa.
Các
chuyên gia dự đoán rằng, hành tinh lùn 2010 JO179 có thể bay vào vùng
khí quyển ngoài rìa giữa Mặt trời và Trái đất trong tương lai.
Năm
ngoái, một nhóm sinh viên do nhà vật lý David Gerdes ở Đại học
Michigan, Mỹ, hướng dẫn phát hiện ra một hành tinh lùn có ký hiệu
2014 UZ224, có quỹ đạo quay quanh Mặt Trời dài 1.100 năm và sẽ sớm
được xếp vào nhóm các hành tinh lùn Ceres, Eris, Haumea,
Makemake, và sao Diêm Vương.
Để phát hiện một
vật thể thuộc hệ Mặt Trời trong bản đồ khổng lồ của nhiều
thiên hà xa xôi, nhóm nghiên cứu dựa vào quan sát chuyển động. "Khi
quan sát các vật thể trong hệ Mặt Trời, bạn sẽ thấy chúng
thay đổi vị trí trên bầu trời", Gerdes cho biết.
Nhóm
nghiên cứu sau đó sử dụng phần mềm máy tính chuyên dụng để kết nối các
chấm sáng quan sát được và rút ra kết luận đó là một vật
thể duy nhất. "Chúng tôi thường chỉ quan sát một đối tượng
trong một đêm, lần tiếp theo cách đó hai tuần, 5 ngày, rồi 4
tháng. Vì thế, kết nối dữ liệu là một thách thức lớn",
Gerdes chia sẻ.
Phát hiện được xác nhận bởi Hiệp hội Thiên văn Quốc tế, nhưng chưa được xếp vào nhóm 5 hành tinh lùn hiện tại.
T.H
Manh mối mới về quá trình hình thành Trái Đất và Sao Hỏa
Phân tích một hỗn hợp các mẫu đất và
thiên thạch, các nhà khoa học đã làm sáng tỏ thêm về mối liên kết giữa
các chuỗi sự kiện hình thành hành tinh Trái Đất và Sao Hỏa.
Các hành tinh được phát triển nhờ quá trình bồi lắng – sự tích tụ
dần dần của vật chất được bồi thêm vào – trong đó có sự va chạm và kết
hợp lẫn nhau của những thiên thạch nằm gần nhau. Đây là một quá trình
hỗn loạn, vật chất mới được nhận vào cũng như một số vật chất bị đá văng
ra ngoài và biến mất.
Các vật thể to lớn có khối lượng như một hành tinh, khi va chạm với
tốc độ vài km mỗi giây vào một vật thể tương tự như vậy, sẽ tạo ra một
lượng nhiệt đáng kể và do đó tạo ra các đại dương magma và bầu khí quyển
tạm thời dễ bị bay hơi.
Đồ họa mô
phỏng cho thấy quá trình một vật thể va chạm với một vật thể khác, vật
chất cũ được tô màu xám đậm, vật chất mới sáp nhập có màu xám nhạt, vật
chất bị làm nóng có màu vàng trong khi vật chất bị bốc hơi có màu đỏ.
Ảnh: Philip J. Carter.
Trước khi hai hành tinh có kích cỡ bằng Sao Hỏa, lực hấp dẫn trên mỗi
vật thể đều quá yếu để có thể giữ được bầu khí quyển còn bất ổn này.
Quá trình va chạm và sáp nhập này được lặp đi lặp lại để rồi khiến thành
phần của hành tinh thay đổi đáng kể.
Tiến sĩ Remco Hin từ Viện nghiên cứu Khoa học Trái Đất thuộc Đại học
Bristol, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi có bằng chứng
cho thấy một loạt sự kiện xảy ra trong quá trình hình thành Trái Đất và
Sao Hỏa bằng cách sử dụng phép đo đồng vị của nguyên tử magie ở độ chính
xác cao.”
“Tỷ lệ đồng vị magie đã thay đổi do sự mất mát của silic dạng hơi, và
chúng có đồng vị nhỏ hơn so với nguyên gốc. Bằng cách này, chúng tôi
ước tính có hơn 40 phầm trăm khối lượng Trái Đất đã bị thất thoát trong
quá trình phát triển hành tinh.”
“Quá trình này không chỉ bồi lắng và dần dần tạo nên Trái Đất ngày
nay, mà còn góp phần to lớn để tạo ra những thành phần độc đáo nhất của
Trái Đất,” ông cho biết thêm trong một bài trả lời báo chí với tạp chí
Nature.
Nghiên cứu được tiến hành nhằm cố gắng giải quyết một cuộc tranh luận
kéo dài từ nhiều thập niên trong ngành khoa học Trái Đất và khoa học
hành tinh, về nguồn gốc của những thành phần ít phổ biến đặc thù và dễ
bay hơi của các hành tinh.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích các mẫu đất đá trên Trái Đất, cùng
mẫu vật thu thập được từ Sao Hỏa và từ tiểu hành tinh Vesta, sử dụng một
kỹ thuật mới để có được các phép đo đồng vị magie với độ chính xác cao
hơn so với những phương pháp đo đạc trước đó.
Ba manh mối chính trong nghiên cứu này là:Trái Đất, Sao Hỏa và tiểu
hành tinh Vesta có tỷ lệ đồng vị magie riêng biệt dù cho có cùng vật
chất để tạo thành từ tinh vân Mặt Trời ban đầu; Các thành phần đồng vị
magie nặng của các hành tinh xác định tổn thất đáng kể về khối lượng
(khoảng 40%) sau khi quá trình bồi tụ và bốc hơi được lặp đi lặp lại.
Quá trình này dẫn đến nhiều sự thay đổi hóa học khác, cũng như tạo ra
các đặc tính hóa học riêng biệt của hành tinh nào đó, mà cá biệt là Trái
Đất.
Tiến sĩ Hin cho biết thêm: “Công việc của chúng tôi thay đổi cách mọi
người nhìn nhận về quá trình phát triển những đặc tính vật lý và hóa
học của các hành tinh.
Trước đây, chúng ta đều nghĩ rằng quá trình tạo nên các hành tinh là
chuỗi sự kiện đầy bạo lực và mỗi hành tinh được tạo nên từ những quá
trình riêng biệt nhau, nay ta biết được chúng có liên kết mật thiết với
nhau."
Ông Hin cũng cho rằng, quá trình này dường như phổ biến với sự
hình thành các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời chứ không chỉ riêng Trái
Đất và Sao Hỏa. Nếu có sự khác biệt nào trong quá trình bồi tụ và bốc
hơi, thì thành phần và đặc tính hóa lý của hành tinh sẽ khác, nhưng nhìn
chung quá trình này tương tự nhau.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét