Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 822
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
tin tức Đông Tây - 11/10/2017
Cuộc sống 24h ngày 12/10/2017 | VTC1
tin quân sự
Thời sự quốc tế sáng 12/10/2017
60 Giây Chiều - Ngày 11/10/2017
An ninh ngày mới ngày 11.10.2017
Lũ làm sập cầu, một phóng viên bị mất tích tại Yên Bái
Thứ Tư, 11/10/2017, 17:44:10
Cầu Thia, nơi phóng viên TTXVN và một số người bị mất tích.
NDĐT
- Phóng viên Đinh Hữu Dư (Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại tỉnh Yên
Bái) đang tác nghiệp tại cầu Thia (Nghĩa Lộ), thì lũ quét bất ngờ cuốn
trôi một mố và hai nhịp cầu xuống suối. Anh Dư cùng một số người khác bị
hất văng xuống dòng nước xiết. Tính đến 20 giờ, ngày 11-10, Ban Chỉ huy
PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị
Thanh Trà, tiếp tục đưa ra các phương án tìm kiếm những người mất tích.
Sáng 11-10, lũ
tràn về dữ dội, kèm theo đá cuội to, va đập dữ dội. Một số người dân
hiếu kỳ đã lên mặt cầu Ngòi Thia xem. Cầu Ngòi Thia nằm trên tỉnh lộ 174
(Văn Chấn-Trạm Tấu), lý trình 200+200 nối huyện Văn Chấn với thị xã
Nghĩa Lộ, gồm bốn nhịp 35m và một nhịp 24m (do năm 2005 đã bị lũ cuốn
trôi một mố phía thị xã, nên xây thêm nhịp 24m và một mố mới).
Trước tình hình này, phóng viên Đinh Hữu Dư cùng Phạm Thế Duyệt là
phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái đã đi xe máy từ TP Yên Bái
vào khu vực mưa lũ, cả hai cùng lên mặt cầu tác nghiệp.
Do ống kính máy ảnh bị ướt, cần lau khô nên anh Duyệt rời khỏi hiện
trường vào trong lấy khăn lau máy. Trong khi đó, đúng lúc anh Dư đang
quay phim thì cầu sập. Anh Dư cùng một số người dân rơi xuống dòng nước
xiết, bị cuốn về phía hạ lưu ngòi Thia và mất tích.
Do địa hình suối dốc, lưu vực suối có nhiều vực xoáy, kéo dài từ
Mường Lò chảy qua hang Cóng Kéng thuộc xã An Lương, huyện Văn Chấn ra
sông Hồng (đoạn huyện Văn Yên), nên công tác tìm kiếm người mất tích gặp
nhiều khó khăn.
Hiện, tỉnh Yên Bái đã huy động 2.200 người là người dân địa phương và
lực lượng công an, quân đội cùng các phương tiện tập trung tìm kiếm tại
khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ.
Theo báo cáo sơ bộ, ước thiệt hại ban đầu tại Yên Bái khoảng 100 tỷ
đồng; gồm các công trình giao thông bị hư hại, 3.240m kè thủy lợi bị sạt
lở, 739 nhà ở bị cuốn trội, ngập nước, vùi lấp do sạt ta-luy.
Hiện, các đơn vị công an, dân quân đang túc trực tại địa điểm có nguy
cơ cao về sạt lở; cảnh báo người dân không ra suối đánh bắt cá, vớt
củi. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức năm chốt tại lưu vực ngòi Thia phía
giáp sông Hồng, rọi chiếu đèn pha tìm kiếm người mất tích.
Chiều nay, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm, chia sẻ mất mát với các
gia đình bị nạn trên địa bàn huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và huyện
Trạm Tấu.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra, thăm hỏi bà con tại hiện trường Ngòi Thia.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kiểm tra tìm kiếm tại thủy điện Văn Chấn.
Một hộ dân tại xã Hạnh Sơn (Văn Chấn) đang được lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp.
* Từ ngày 10 đến sáng 11-10, trên
địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện mưa to đến rất to. Mưa lớn gây ra lũ
quét, ngập lụt, khiến 20 người thiệt mạng và mất tích tại huyện Trạm
Tấu, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.
Theo thống kê, tính đến 16 giờ ngày
11-10, huyện Trạm Tấu đã có chín người chết và mất tích, tập trung ở xã
Hát Lừu và Xà Hồ. Trong những người mất tích, có bốn người tại Văn Chấn,
năm người tại Trạm Tấu, một người tại Nghĩa Lộ. Mưa lũ còn làm bảy
người khác bị thương.
Đặc biệt, trong khi anh Đinh Hữu Dư,
phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại tỉnh Yên Bái, đang tác
nghiệp tại cầu Thia (Nghĩa Lộ), thì lũ quét bất ngờ cuốn trôi một mố và
hai nhịp cầu xuống suối. Anh Dư cùng một số người khác bị hất văng xuống
dòng nước xiết. Đến 17 giờ 30 phút, vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.
Ông Nguyễn Văn Liễu, Phó Chủ tịch UBND
huyện Trạm Tấu cho biết, huyện đang nỗ lực cao độ để triển khai các biện
pháp cứu hộ nhằm tìm kiếm những người mất tích; đồng thời, chỉ đạo các
lực lượng đóng trên địa bàn khắc phục các điểm sạt lở ta-luy để thông
đường trong thời gian sớm nhất. Trước mắt, huyện hỗ trợ mỗi gia đình có
người thiệt mạng 10 triệu đồng và đưa sáu người bị thương đến điều trị
tại Trung tâm Y tế huyện.
Hiện, tuyến đường giao thông từ Nghĩa Lộ
đi Trạm Tấu bị cắt đứt hoàn toàn với hàng trăm điểm sạt lở ta-luy,
nhiều tuyến đường khác bị chia cắt. Huyện Trạm Tấu đang bị cô lập, mất
toàn bộ điện lưới và internet. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị và sinh
hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 739 ngôi nhà
bị cuốn trôi và sập đổ, trong đó có 30 ngôi nhà bị sập trôi hoàn toàn.
Có 153 nhà phải di dời người và tài sản, 533 nhà bị ngập nước.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và Chủ
tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cùng Ban Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu
nạn tỉnh Yên Bái đã trực tiếp đến vùng bão lũ, chỉ đạo các lực lượng về
công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp các hộ dân mất nhà có nơi ở tạm.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trực tiếp đến vùng mưa lũ chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.
THANH SƠN
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng bí thư
20:06 11/10/2017
Sáng 11/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thống nhất cao thông qua các
nghị quyết, kết luận của Trung ương.
Thưa các đồng chí Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,
Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm,
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội
dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương và các đồng chí
tham dự Hội nghị đã nghiên cứu, chuẩn bị kỹ và thẳng thắn thảo luận,
đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án. Bộ Chính trị
đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết
luận của Trung ương. Để kết thúc Hội nghị, tôi xin thay mặt Bộ Chính
trị phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả
chủ yếu của Hội nghị.
Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm
2017, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh
tế-xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu
hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước;
quý III tăng 7,46%, nâng mức tăng trưởng bình quân 3 quý lên 6,41%. Kinh
tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của
nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương về tài chính-ngân
sách nhà nước được tăng cường.
Thị trường tiền tệ ổn định; dự trữ ngoại hối đạt 45 tỉ đô la, tăng
thêm 6 tỉ đô la so với cuối năm 2016. Thị trường chứng khoán có nhiều
khởi sắc, vượt mốc 800 điểm, cao nhất kể từ năm 2008. Xuất khẩu đạt 154
tỉ đô la, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Cải cách hành chính, cải thiện môi
trường kinh doanh chuyển biến rõ rệt; có gần 94 nghìn doanh nghiệp mới
được thành lập, tăng 15,4% về số lượng doanh nghiệp và 43,5% về vốn so
với cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; sản xuất công
nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng
12,77%; khu vực nông nghiệp phục hồi rõ nét với mức tăng trưởng gần 3%,
gấp hơn 4 lần năm 2016; khu vực dịch vụ có bước phát triển vượt bậc,
tăng 7,25%, cao nhất kể từ năm 2008; khách du lịch quốc tế đạt 9,45
triệu lượt người, tăng gần 30% so với cùng kỳ.
Lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt kỳ thi trung
học phổ thông và kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; bảo đảm an
sinh xã hội và phúc lợi xã hội; chế độ, chính sách đối với người có
công, người nghèo, nhất là khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Dự báo, đến
cuối năm 2017, có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ
tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là, đã nghiêm túc quán triệt, triển khai
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã
hội; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; khắc phục những tồn tại, yếu kém vốn có
của nền kinh tế, xử lý các dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ; cơ cấu
lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu…
Tuy nhiên, nền kinh tế đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách
thức. Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao. Nợ xấu ngân hàng còn
lớn; xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu chưa căn bản và triệt
để. Phân bổ và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhất là vốn
trái phiếu chính phủ, vốn ODA còn chậm. Nhiều dự án, doanh nghiệp nhà
nước thua lỗ, thất thoát. Trật tự an toàn, tệ nạn xã hội, vi phạm về môi
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông và tội phạm trên
nhiều lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các đô thị lớn. Quản lý
báo chí, thông tin truyền thông, nhất là các mạng xã hội còn nhiều bất
cập.
Trong những tháng cuối năm, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% như đã
đề ra, cần dồn sức giải ngân thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn
ngân sách nhà nước; huy động nguồn lực xã hội để phát triển sản xuất
kinh doanh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất công
nghiệp, nhất là dầu khí và than.
Năm 2018, cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm
phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, bảo
đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tạo chuyển biến rõ rệt trong việc
thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ
cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của
nền kinh tế. Phát triển văn hoá, thực hành dân chủ và công bằng xã hội.
Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên
tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn
thực phẩm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia;
giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc
tế.
Để có thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần tiếp tục phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết
liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tập trung ưu tiên xây
dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để cải thiện mạnh
mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh; khắc phục tình trạng chậm phân bổ
và giải ngân vốn đầu tư công, chậm cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp
nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại thu-chi ngân sách nhà nước, kiểm soát bội
chi và bảo đảm nợ công trong ngưỡng an toàn. Xử lý căn bản và triệt để
hơn các công trình, dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, các
ngân hàng thương mại yếu kém, nợ xấu ngân hàng và nợ đọng xây dựng cơ
bản. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà
nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển kinh tế tư nhân thực sự
trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.
2- Về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân
Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức
khoẻ là trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống chính
trị và toàn xã hội; đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, trong đó
ngành Y tế và các ngành có liên quan là lực lượng nòng cốt. Nhà nước
cần phát huy vai trò chủ đạo của các bệnh viện và cơ sở y tế công lập
trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ y tế, bảo đảm các dịch vụ cơ bản cho
đông đảo nhân dân, đồng thời khuyến khích cung cấp dịch vụ theo yêu
cầu.
Tập trung ưu tiên đầu tư từ ngân sách và có cơ chế, chính sách phù
hợp huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển y
tế và các dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ
nhân dân. Không ngừng phấn đấu nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, tuổi thọ,
chất lượng cuộc sống của người Việt Nam; bảo đảm mọi người dân đều được
bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ; bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
trong việc tham gia và hưởng thụ bảo hiểm y tế và các dịch vụ có liên
quan.
Nghề y là một nghề cao quý với nhiều đặc thù riêng, cần tiếp tục đẩy
mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển nền y học Việt Nam
khoa học, dân tộc, đại chúng; xây dựng nền y tế công bằng, hiệu quả,
chất lượng và hội nhập. Phát triển cân đối, đồng bộ giữa y tế phổ cập và
y tế chuyên sâu, giữa dân y và quân y, gắn kết y học cổ truyền với y
học hiện đại. Thực hiện phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then
chốt; y tế cơ sở thực sự là nền tảng. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống các cơ sở y tế hiện có của Nhà nước, bao gồm cả
dân, quân y, gắn với khuyến khích hợp tác công - tư, phát triển lành
mạnh y tế ngoài công lập; xây dựng hệ thống y tế rộng khắp, gần dân, tổ
chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu đề ra, cần triển khai thực hiện
đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trên tất cả các ngành và lĩnh vực có
liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Các cấp uỷ
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội
phải chủ động, tích cực vào cuộc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào
toàn dân tham gia rèn luyện thân thể; cải thiện điều kiện sống, lối sống
và làm việc; bảo vệ môi trường sinh thái và vệ sinh an toàn thực phẩm;
thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, sinh hoạt điều độ, lành mạnh.
Đổi mới mạnh mẽ lĩnh vực y tế và các ngành có liên quan đến bảo vệ,
chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân; tăng cường y tế dự phòng, nâng cao
sức khoẻ gắn với đổi mới, phát huy vai trò của hệ thống y tế cơ sở. Hệ
thống y tế cơ sở phải nắm chắc, quản lý, theo dõi sức khoẻ của từng hộ,
từng người dân trên địa bàn; có đủ năng lực để điều trị, chăm sóc các
bệnh mãn tính theo đúng nguyên lý y học gia đình, chăm sóc tại cộng
đồng, hạn chế việc phải nhập viện; khắc phục tình trạng quá tải bệnh
viện. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao y đức; xây dựng bệnh
viện xanh-sạch-đẹp, an toàn, văn minh. Đẩy mạnh phát triển ngành Dược
và thiết bị y tế, bảo đảm đủ thuốc và thiết bị có chất lượng tốt, giá
hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh. Chăm lo phát triển nguồn nhân
lực và khoa học ngành Y. Thực hiện chế độ chứng chỉ hành nghề theo thông
lệ quốc tế. Nâng cao năng lực nghiên cứu, triển khai ứng dụng, chuyển
giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật y tế, dược, sinh học.
Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách tài chính y tế, đặc biệt là sớm
thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; đổi mới phương thức chi ngân sách nhà
nước cho y tế; đổi mới cơ chế về giá, phí dịch vụ phù hợp, phát huy mặt
tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, khắc phục tình
trạng thương mại hoá dịch vụ khám, chữa bệnh. Có lộ trình thực hiện giá
dịch vụ y tế và chế độ tiền lương phù hợp với đặc thù của ngành Y. Đẩy
mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả
hoạt động của các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập. Tăng cường hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế gắn với chủ động, tích cực hội
nhập quốc tế.
3- Về công tác dân số trong tình hình mới
Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao những cố gắng và nỗ lực của
toàn Đảng, toàn dân ta trong việc thực hiện công tác dân số-kế hoạch hoá
gia đình ở nước ta nhiều năm qua với kết quả quan trọng, nổi bật là: Đã
khống chế thành công tốc độ gia tăng dân số, sớm đạt và duy trì được
mức sinh thay thế. Cơ cấu dân số, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực.
Nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007 và dự kiến đạt
đỉnh cao vào khoảng năm 2020-2030 với dân số trong độ tuổi lao động
chiếm khoảng 70% dân số. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt.
Tầm vóc, thể lực của người Việt Nam từng bước được cải thiện.
Từ năm 1993 đến nay, chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam
tăng thêm 3 cm; tuổi thọ trung bình tăng từ 65,3 tuổi lên 73,4 tuổi (cao
hơn các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người). Phân bố dân số
hợp lý hơn. Công tác tuyên truyền, giáo dục dân số được tăng cường và có
nhiều đổi mới. Dịch vụ dân số - kế hoạch hoá gia đình được mở rộng,
chất lượng ngày càng cao. Việt Nam được thế giới đánh giá là điểm sáng
về công tác dân số.
Tuy nhiên, tình hình thế giới, trong nước đã và đang có nhiều thay
đổi. Các nước và các tổ chức quốc tế đều đề cao công tác dân số, coi đây
là vấn đề có quan hệ gắn bó và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát
triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Quá trình toàn cầu hoá, đô thị
hoá, công nghiệp hoá dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ 4 và biến đổi khí hậu, thay đổi về điều kiện, lối sống, môi trường
sống và làm việc, môi trường sinh thái đã và đang dẫn đến những thay đổi
nhanh chóng về mô hình gia đình, kết hôn, ý thức và khả năng sinh sản,
tăng nhanh quá trình di cư...
Ở trong nước, chính sách hạn chế mức sinh kéo dài, rộng khắp cả nước
cũng bắt đầu phát sinh những hệ luỵ cần sớm được khắc phục, đòi hỏi phải
có những đổi mới công tác dân số để giải quyết toàn diện, đồng bộ và
căn bản hơn các vấn đề về dân số. Phấn đấu duy trì ổn định vững chắc mức
sinh thay thế; đưa tỉ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên;
duy trì và tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng
với già hoá dân số, nâng cao chất lượng dân số, phân bố dân số phù hợp
với quá trình phát triển.
Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình
sang dân số và phát triển; chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu,
phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với
phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Coi
công tác dân số và phát triển là nhiệm vụ của toàn dân; đầu tư cho công
tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững; Nhà nước ưu tiên bố trí
ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá; tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ
của quốc tế, bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.
Đẩy mạnh cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền
và trách nhiệm trong việc sinh và nuôi dạy con tốt để duy trì mức sinh
thay thế trên phạm vi cả nước với quy mô dân số hợp lý (khoảng 104 triệu
người vào năm 2030). Tập trung ưu tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng
có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế;
sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý
không hạn chế số lần sinh con.
Đổi mới nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số và phát
triển. Hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách; phát triển mạng lưới và
nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng
cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
4- Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng
của vấn đề này và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị
phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt
trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính
trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghiêm túc thực
hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân
dân.
Chú ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông;
kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới
tích cực, mạnh mẽ, nhưng không nôn nóng từ cực này nhảy sang cực kia;
gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh
giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa Nhà
nước, thị trường và xã hội; không để các thế lực thù địch, các phần tử
xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Các nhiệm vụ và giải
pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp
ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề
thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị
cũng như các tổ chức cụ thể của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức bên trong của từng cơ quan,
đơn vị.
Theo đó, cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng
thể của hệ thống chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ
thể của nước ta trong giai đoạn mới; trên cơ sở đó xác định những công
việc cần thiết và có thể triển khai thực hiện ngay. Rà soát, quy định
chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú ý
quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm
của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Có chính sách phù hợp để giảm
phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp "hàm". Xây dựng cơ chế cạnh tranh, công
khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ để thu hút
người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống
chính trị. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của
các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo nguyên tắc một tổ chức có thể
đảm nhiệm nhiều việc; một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách
nhiệm chính, gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức; giảm tỉ lệ người phục vụ, nhất là khối văn
phòng.
Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên với cấp dưới,
giữa Trung ương và địa phương. Xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền
lực bằng các quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh
bạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm giải trình;
xây dựng chế tài và xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, nhất là người
đứng đầu có vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng rộng rãi
khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, điều
hành; tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế. Thực hiện giao và quản lý chặt
chẽ biên chế trên cơ sở phân loại tổ chức, xác định rõ vị trí việc làm
và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành tổng kết
việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính
sách đãi ngộ để đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và sử dụng có
hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với
thanh tra của Nhà nước, giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao thống nhất về nhận thức và hành
động trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân
dân. Bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối
với những cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp của quá
trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy.
Tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được
Trung ương nhất trí cao; còn đối với những việc chưa đủ rõ, quá phức
tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết
định sau, làm từng bước, chắc chắn. Ví dụ như: Kết thúc hoạt động của
các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ
Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới
hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ. Đẩy mạnh xây
dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị
sự nghiệp ngoài nhà nước.
Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Hội đồng
nhân dân; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã những nơi có đủ điều kiện. Tăng cường phân cấp, phân
quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực và kiểm tra,
giám sát chặt chẽ. Rà soát, sắp xếp giảm các ban chỉ đạo, ban quản lý
dự án và các cơ quan phối hợp liên ngành cho phù hợp.
Các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ
và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm. Tiếp tục hoàn
thiện thể chế về chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ
chức chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế
đặc biệt. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với
việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, cơ
cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp...
5- Về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập
Cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị,
Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách phải
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; coi đây là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.Nhà
nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết
yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp
nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước; giữ vững,
phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt
đẹp, ưu việt, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận của các đơn vị sự
nghiệp công lập. Đẩy mạnh xã hội hoá, nhất là trong các ngành, lĩnh vực
mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt; huy động và sử dụng có
hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch
vụ sự nghiệp công; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các đơn vị sự
nghiệp công lập và ngoài công lập.
Trung ương yêu cầu phải khẩn trương sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc điểm tình hình
của từng ngành, lĩnh vực và địa bàn, gắn với đẩy mạnh xã hội hoá, nhưng
không thương mại hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh việc
chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học-công nghệ có
đủ điều kiện thành doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức công ty cổ phần.
Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho các đơn vị
sự nghiệp công lập. Chú ý rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp
với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công và từng loại hình đơn vị sự
nghiệp công lập. Đổi mới, tăng cường chế độ kế toán, hạch toán, kiểm
toán, kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các đơn vị sự nghiệp công
lập, về cơ bản tương tự như đối với doanh nghiệp nhà nước. Phân định rõ
hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sự nghiệp do Nhà nước
giao với hoạt động cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của xã hội. Ngân sách
nhà nước bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và các
đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ
sự nghiệp công ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít
người. Thực hiện cơ chế giao vốn, tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập
quản lý, bảo toàn, phát triển và chịu trách nhiệm trước Nhà nước và
pháp luật.
Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp luật về công chức, viên
chức; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để
khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tinh giản biên chế; đẩy
mạnh việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập
theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự
nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Giảm mạnh sự
can thiệp hành chính của cơ quan chủ quản vào hoạt động chuyên môn,
nghiệp vụ của đơn vị sự nghiệp công lập; từng bước tiến tới xoá bỏ "chủ
quản" theo cơ chế cũ. Xây dựng, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đối
với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí phân loại các đơn vị
sự nghiệp công lập; tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và
chất lượng dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị sự nghiệp công lập theo
ngành, lĩnh vực; hệ thống tiêu chuẩn chức danh những người làm việc
trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với
nhau và với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính các cấp trong
quản lý ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực sự nghiệp để nâng cao hiệu
quả sử dụng ngân sách nhà nước, tránh chồng chéo, thất thoát, lãng phí.
Quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành,
địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
công lập. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp làm chậm, cố tình trốn
tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao và vi phạm các quy định.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các đơn
vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Hình thành các tổ chức kiểm định,
đánh giá độc lập về chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh
vực.
6- Về công tác cán bộ
Sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương
đã thảo luận, đánh giá cao việc chuẩn bị và thống nhất cao với đề nghị
của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII. Đồng
chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung
ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng; và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng
Lý luận Trung ương đã trúng cử với số phiếu rất tập trung. Ban Chấp hành
Trung ương yêu cầu các đồng chí mới được bổ sung vào Ban Bí thư cần
phát huy tốt hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, không
ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là trên
lĩnh vực công tác quan trọng được Đảng phân công.
Ban Chấp hành Trung ương cũng đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật
đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành
uỷ Đà Nẵng bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cách chức
Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khoá XII vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.
Dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây là mức kỷ
luật vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục,
có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu
sắc.
Đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối
với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng
ta. Đề nghị từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán
bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường
xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham
vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều
nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa). Từ nay trở đi, bất cứ trường
hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ
trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và
củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.
Vì sao việc xử lý một số vụ án, xử lý kỷ luật một số cán bộ, kể cả
cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây lại được đông đảo cán bộ, đảng
viên, các đồng chí lão thành, cán bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng
hộ đến như thế? Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế
độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất
niềm tin là mất tất cả.
Thưa các đồng chí,
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra
trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn
diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng. Trong gần 2
năm qua, nhất là năm 2017, toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc,
đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, kiên trì, kiên quyết triển
khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược: Phát triển kinh tế-xã hội; bảo
đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh. Quan hệ đối ngoại được mở rộng; uy tín và vị thế của Việt
Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Có thể nói, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do Đại hội
XII của Đảng đề ra đã và đang thực sự trở thành phong trào cách mạng
sâu rộng trong cả nước, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình,
tích cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo khí thế mới, động
lực mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta còn
rất nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta cần tiếp tục triển khai thực
hiện nghiêm túc hơn, bài bản hơn và có hiệu quả cao hơn Nghị quyết Đại
hội XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khoá XII và đặc biệt là các
nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này để phát huy những
kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn
tại, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt đề ra cho năm
2017-2018 và các năm tiếp theo.
Hội nghị của chúng ta bàn nhiều vấn đề lớn, khó, quan trọng và rất
phức tạp, nhưng đã thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị
lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Chúc các đồng chí
mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách trước Đảng, nhân dân và đất nước. Xin trân trọng cảm ơn.
Nữ Bí thư phường đứng trên bè để cán bộ kéo đi thị sát lũ lụt
Con đường chỉ ngập quá mắt cá chân nhưng nữ Bí thư phường ở Thanh Hoá vẫn lên bè cho người khác kéo đi.
Sáng 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai phụ nữ mặc váy
đứng trên bè mảng và được một người đàn ông kéo qua đoạn đường ngập
nước.
Đoạn đường chỉ ngập nhẹ nhưng nữ bí thư phường và một phụ nữ khác vẫn lên bè để một người đàn ông kéo đi. Ảnh: F.B.
Theo người đăng tải bức hình, trong số những người mặc váy có bà
Nguyễn Thị Tâm - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Đông Thọ (TP
Thanh Hóa). Người đàn ông kéo bè là cán bộ công tác ở uỷ ban phường.
Thời điểm ghi hình, bà Tâm đang đi kiểm tra ngập lụt trên địa bàn.
Bức ảnh thu hút chú ý của dư luận và nhận được nhiều ý kiến trái chiều theo hướng phê bình nữ Bí thư.
Chiều cùng ngày, nữ Bí thư phường đã lên tiếng phân trần về bức ảnh. Bà
cho hay, sáng nay mặc đồ công sở để đi chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày
doanh nhân Việt Nam.
“Đoàn cán bộ phường đang đi thì thấy ngập nước nên tôi dừng xe đi kiểm tra luôn. Đây là trường hợp bất khả kháng”, bà Tâm nói.
“Tôi chỉ lên thử bè rồi sau đó xuống lội nước”, bà Tâm lý giải và cho
hay không rõ ai là người hiếu kỳ chụp bức hình đăng trên mạng.
“Tôi 50 tuổi rồi, làm gì đến nỗi mặc váy đi chống ngập úng, thăm dân”,
nữ Bí thư phường nói và cho biết, sau khi đi khảo sát thì bà bị ướt hết
đồ trên người, nhưng vẫn quay về ủy ban triệu tập cuộc họp khẩn để bàn biện pháp cứu trợ người dân vùng ngập. “Đến 2h chiều tôi mới về nhai cái bánh mì”, bà Tâm nói.
Bà Tâm đội mũ cối, cầm ô và mặc váy công sở đi kiểm tra ngập lụt. Ảnh: FB.
Nữ Bí thư khẳng định không quan tâm đến dư luận trái chiều. “Nếu
tôi vào nhà hàng hay ngồi trên phòng điều hòa máy lạnh thì mới có tội.
Còn tôi lăn xả với dân thì dân sẽ ghi nhận”, nữ Bí thư nói.
Đại diện UBND phường Đông Thọ cho hay, do mưa lũ kéo dài, hiện địa bàn
có khoảng 300 căn nhà bị ngập, nhiều hộ không kịp di dời tài sản do nước
tràn về ban đêm.
Lê Hoàng
Để nghi phạm treo cổ tự tử tại cơ quan điều tra là hết sức nghiêm trọng
Người nhà đưa thi thể Đê đi diễu phố vì cho rằng có khuất tất trong việc Đê tử vong tại nhà tạm giữ của công an
Theo đại tá Huỳnh Cầm, việc bố
trí nghi phạm ngồi một mình trong phòng viết bản tự khai mà không có cán
bộ giám sát, để nghi phạm treo cổ tự tử là hết sức nghiêm trọng.
Chiều 11.10, đại tá Huỳnh Cầm, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh
Thuận, cho biết qua kết quả khám nghiệm pháp y cũng những chứng cứ tại
hiện trường, cơ quan chức năng xác định nghi phạm Nguyễn Hồng Đê (25
tuổi, ở thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải) tử vong vào ngày 8.7 tại phòng viết bản tự khai Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) là do treo cổ tự tử.
Nghi phạm được đến bệnh viện và đến sáng ngày 8.7 thì tử vong. Người nhà đã đẩy thi thể đi trên đường phố.
Theo đại tá Cầm, việc bố trí nghi phạm ngồi một mình trong phòng viết bản tự khai mà không có cán bộ giám sát, để nghi phạm treo cổ tự tử
là hết sức nghiêm trọng nên đơn vị đã tiến hành tổ chức kiểm điểm
nghiêm, làm rõ trách nhiệm từng chiến sĩ, cán bộ liên quan đến sự việc.
Như Thanh Niên đưa tin, Nguyễn Hồng Đê bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm bắt giữ về tội cố ý gây thương tích.
Chiều 7.7, sau khi Đê khai báo về hành vi phạm tội của mình, cán bộ
điều tra cho Đê ngồi một mình trong phòng làm việc để viết bản tự khai.
Sau đó, người nhà Đê vào thăm thì phát hiện Đê trong tư thế treo cổ
trên thanh sắt cửa sổ phía trong phòng.
Đến 15 giờ ngày 8.7, cơ quan chức năng đã hoàn tất
khám nghiệm tử thi Nguyễn Hồng Đê, nghi phạm tử vong tại bệnh viện vào
sáng cùng ngày.
Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm sau đó đã đưa Đê đi cấp cứu tại
Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, nhưng đến 5 giờ ngày 8.7 thì Đê tử vong.
Người nhà của Đê đã đưa thi thể Đê đi trên phố, yêu cầu cơ quan
chức năng làm rõ sự việc. Sau đó, Viện KSND tối cao tiếp cận hồ sơ, tổ
chức giám sát các hoạt động điều tra.
Thiện Nhân
Hàng loạt học sinh Mỹ nghỉ học vì bị dọa giết
Nhóm tin tặc The Dark Overlord đứng sau hàng loạt vụ trộm thông tin cá nhân
Đài Fox News hôm qua đưa tin
nhiều phụ huynh nhận được tin nhắn điện thoại dọa giết con em mình tại
một trường trung học ở TP.Johnston (bang Iowa).
Trước tình trạng này, chính quyền thành phố đã ra lệnh đóng cửa tất cả trường học trong ngày 3.10.
Cảnh sát phát hiện tin tặc đã trộm thông tin cá nhân của nhiều học
sinh từ hệ thống mạng máy tính của trường và không có trường hợp nào bị
đe dọa tính mạng thật sự.
Trên mạng xã hội Twitter, một nhóm tự xưng là The Dark Overlord
(TDO) lên tiếng nhận trách nhiệm và cho rằng có trên 7.000 học sinh đã
không đến trường.
Nhóm này còn đăng tải cả danh sách tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của phụ huynh học sinh.
Hồi tháng 9, các trường học tại một số bang khác ở Mỹ nhận được tin
nhắn đe dọa tương tự và hiện vẫn chưa rõ động cơ của tin tặc.
Clip tài xế xe cứu thương bị cảnh sát lập biên bản vì dừng đỗ xe không đúng nơi quy định.
Mới đây, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại
cảnh các chiến sĩ cảnh sát trật tự (CSTT) lập biên bản xử lý xe cứu
thương đỗ dưới lòng đường Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội).
Theo nội dung clip, các chiến sĩ CSTT lập biên bản xử lý vi phạm với
xe cứu thương mang biển số 29M – 3578 đang dừng đỗ dưới lòng lề đường.
Bị cảnh sát lập biên bản vi phạm, tài xế xe cứu thương tỏ thái độ bức
xúc vì cho rằng mình đỗ xe để đưa bệnh nhân vào phòng khám và đã xin
cảnh sát bỏ qua.
Tài xế xe cứu thương bị cảnh sát lập biên bản vì đỗ xe dưới lòng đường. (Ảnh chụp từ clip)
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đoạn clip thu hút nhiều ý kiến
trái chiều. Có ý kiến cho rằng, việc các chiến sĩ cảnh sát xử lý xe cứu
thương (một trong những phương tiện xe ưu tiên) thiếu linh động vì xe
cứu thương đang đưa người đi cấp cứu. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, lực
lượng cảnh sát xử lý đúng quy định.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV ngày 11.10, lãnh đạo
Phòng Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh (PC64B), Công an Hà Nội xác nhận,
các chiến sĩ cảnh sát trong clip là cán bộ của phòng đang làm nhiệm vụ
tuần tra xử lý vi phạm trật tự đô thị theo kế hoạch của công an thành
phố.
Bệnh án được cho là của bệnh nhân được xe cứu thương chuyên chở. (Ảnh chụp từ clip)
Thông tin về sự việc xử lý xe cứu thương trên đường Tôn Đức Thắng,
lãnh đạo Phòng Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh cho biết: Khoảng 10h
sáng 9.10, tổ công tác của phòng làm nhiệm vụ trên đường Tôn Đức Thắng
(quận Đống Đa, Hà Nội) thì phát hiện xe cứu thương của Bệnh viện Đông Đô
đỗ dưới lòng đường cạnh Phòng khám đa khoa số 1 quận Đống Đa.
Tuy nhiên, thời điểm này trên xe không có tín hiệu đèn quay, không
bật xi nhan. Trên xe cũng không có tài xế, bệnh nhân, nhân viên y tế.
Do đường Tôn Đức Thắng có biển cấm dừng đỗ nên cán bộ tổ công tác
Phòng PC64B đã vào Phòng khám đa khoa số 1 quận Đống Đa để nhắc nhở và
hỏi nhưng không ai biết tài xế.
“Khoảng 15 phút sau tài xế ra thì cán bộ tổ công tác lập biên bản vi
phạm. Khi tổ công tác lập biên bản gần xong rồi thì cô y tá và một bác
bệnh nhân mới đi ra”, lãnh đạo Phòng PC64B thông tin.
Tài xế đỗ xe cứu thương dưới lòng đường Tôn Đức Thắng, ngay cạnh Phòng khám đa khoa số 1 Đống Đa.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh cho biết, theo quy
định xe cứu thương là xe được quyền ưu tiên nhưng khi làm nhiệm vụ phải
có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định.
“Nếu lúc đó (xe cứu thương dừng đỗ dưới đường -PV), xe cứu thương vẫn
đang nổ máy, có đèn quay, xi nhan hoặc có bệnh nhân thì chắc chắn tổ
công tác của phòng đã không xử lý. Về luật thì cán bộ phòng làm đúng quy
định nhưng quá trình thực hiện anh em thiếu tế nhị”, lãnh đạo Phòng
CSGT trật tự Công an Hà Nội cho biết.
Bỏ mặc căng thẳng, Hoà Minzy - Đức Phúc - Erik 'quậy tưng' trong hậu trường
Bộ 3 thí sinh của Cặp đôi hoàn hảo -
Trữ tình và Bolero đã có những phút trêu đùa cùng nhau rất đáng yêu, làm
giảm bớt căng thẳng trước phần trình diễn của mình.
Là 3 gương mặt trẻ nhất tại cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình và Bolero, Hoà Minzy - Đức Phúc - Erik khá thân thiết với nhau trong hậu trường ghi hình các vòng thi.
Cả
3 lần đầu tiên chạm ngõ với Bolero và có nhiều lo lắng khi chuẩn bị cho
phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, với tuổi trẻ và sự hồn nhiên, bộ 3
gia đình 'Hoa dâm bụt' (nickname do Hoà Minzy đặt cho nhóm) đã có những
pha đùa giỡn vui nhộn, đáng yêu giúp giảm bớt căng thẳng trước phần
trình diễn của mình.
3 nghệ sĩ tạo dáng chụp ảnh với những biểu cảm hết sức đáng yêu.
Đức Phúc và Hoà Minzy.
Trong
hậu trường, Hoà Minzy cũng cho biết khá lo lắng trước phần trình diễn
vì đây là lần đầu tiên được thoả sức với dòng nhạc này qua hình ảnh
'Công chúa Bolero'. Chính Danh ca Ngọc Sơn đã truyền kinh nghiệm tại chỗ
cho Hoà Minzy với những tuyệt chiêu của người hát Bolero sao cho ngọt
ngào và đúng.
Cô nàng khá hạnh phúc khi được tiền bối hướng dẫn những khúc mắc của mình và chỉnh sửa khuyết điểm về luyến láy trong câu hát.
Là
một ca sĩ dòng nhạc trẻ, việc mặc váy đầm dạ hội và mang giày cao gót
gần 20 cm là điều Hoà Minzy lo lắng nhất khi tham gia chương trình.
Tuy nhiên, Hoà Minzy dường như lột xác hoàn toàn với hình ảnh đằm thắm, nữ tính.
Lựa
chọn những chiếc giày cao gót để tôn lên dáng vóc của người phụ nữ, Hoà
Minzy cho biết cô nàng đã có những phút giây khiếp sợ khi mang đôi giày
này trên sân khấu. Việc đi lại khó khăn trong những chiếc đầm bó sát
cùng với đôi giày cao chênh vênh là điều chưa bao giờ Hoà Minzy thử
nghiệm trong suốt 3 năm ca hát của mình.
Tập 1 Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình và Bolero sẽ được chính thức lên sóng vào lúc 20h30 ngày 12/10/2017 trên sóng VTV3. Xem thêm: Đức Phúc lột xác trở thành giấc mơ nhan sắc của nhiều người
Hiyou Baodatviet.vn
Minh Quân: Vũ Hạnh Nguyên, Nguyễn Đức Cường mải hôn, bảo 'cắt' rồi vẫn 'diễn'
MV 20 Qua lâu rồi với tiết tấu vui
nhộn, hình ảnh đẹp, tươi sáng mang thông điệp sống tích cực chắc chắn sẽ
'đốn tim' tất cả người yêu nhạc.
Chiều
qua, buổi họp báo ra mắt MV 20 Qua lâu rồi đã diễn ra tại Hà Nội. Trong
sự kiện, ca sĩ Minh Quân đã hé lộ những chi tiết thú vị nơi hậu trường
thực hiện MV.
Nam ca sĩ không ngại ngần cho biết, vì nhiều ca sĩ
tham gia dự án này nên khó khăn nhất là anh liên tục phải đốc thúc, giục
giã, chờ đợi các thành viên và không ít lần 'phát điên' vì đến giờ quay
rồi lại nhận được 1 tin nhắn hoặc một cú điện thoại nói rằng: 'Em xin
lỗi, em phải rút khỏi dự án này thôi, em không thể tiếp tục được nữa'.
Nguyên nhân là do Vũ Hạnh Nguyên, Nguyễn Đức Cường giận dỗi nhau chỉ vì
lý do 'Anh Cường giật sạc điện thoại của Nguyên'!
Giận hờn là thế
nhưng trong MV, Vũ Hạnh Nguyên, Nguyễn Đức Cường có khá nhiều cảnh hôn
lãng mạn. Minh Quân còn hé lộ, cặp đôi tranh thủ hôn mải miết, đạo diễn
bảo cắt rồi vẫn hôn nhau không rời.
Tại
buổi họp báo, chuyện tình cảm của ca sĩ Hà Anh và Dương Hoàng Yến cũng
được nhiều người quan tâm. Trước đó, cặp đôi đã tuyên bố đường ai nấy đi
nhưng vẫn thường xuyên cùng nhau xuất hiện tại ở các sự kiện và trong
những dự án âm nhạc chung. Ca sĩ Hà Anh cho biết sau khoảng thời gian
'chỉ còn là bạn bè, quản lý - ca sĩ', anh và Dương Hoàng Yến đã 'nối lại
tình xưa'.
Quay trở lại MV 20 qua lâu rồi, nhạc sĩ Nguyễn Đức
Cường cho biết, MV được quay trong 5 ngày tại Vinpearl Nha Trang, với
phong cách sôi động, trẻ trung, yêu đời, mang thông
điệp rõ ràng về tuổi trẻ. Bỏ qua lo toan cuộc sống thường ngày, ca khúc
gửi gắm đến người nghe hương vị đầy mê say và cuồng nhiệt. Ca từ cũng
như giai điệu của nhạc phẩm được nhạc sĩ kỳ vọng có thể nạp thêm năng
lượng cho người thưởng thức, hăng say đón chào ngày mới, giúp mọi người
thoả sức kết nối trong sự vui tươi, quên đi muộn phiền.
Cũng như phần lớn các sáng tác được đông đảo cộng đồng biết đến của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường như: Nồng nàn Hà Nội, Em trong mắt tôi, Nếu như anh đến, v.v…, 20 Qua Lâu Rồi mang trong mình hơi thở đầy tính cộng đồng, hướng đến một xã hội tích cực và bình yên.
Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường sau khoảng thời gian im ắng. Trước đó, vào tháng 5/2017, anh và nữ ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên cũng đã cho ra mắt single và MV chung mang tên Nếu như còn yêu, nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng yêu nhạc. Cặp đôi gây chú ý khi công khai tình cảm cách đây hơn 1 năm.
Minh Quân là cái tên quen thuộc trong làng giải trí Việt. Giọng ca ballad đầy ngọt ngào với những ca khúc như Nếu phải xa nhau, Mùa thu vàng, Bản tình ca mùa đông,
v.v… là ký ức không thể quên đối với người yêu nhạc Hà Nội. Đã lâu rồi
anh không ra mắt một sản phẩm âm nhạc mang tính chất cá nhân nào, thay
vào đó tập trung cho những dự án âm nhạc gắn liền với cộng đồng, xã hội.
20 Qua Lâu Rồi sẽ đánh dấu sự trở lại đầy trẻ trung và màu sắc của nam ca sĩ Minh Quân.
Hà
Anh - Dương Hoàng Yến là cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt. Hoàng Yến từng
tham gia Sao Mai điểm hẹn 2008 và The Voice 2013, còn Vũ Hà Anh là thí
sinh Sao Mai điểm hẹn 2012. Tháng 5/2017, cặp đôi tuyên bố chia tay sau 7
năm gắn bó khiến người hâm mộ 'ngơ ngác'. 20 Qua Lâu Rồi là sản phẩm âm nhạc kết hợp hứa hẹn gây bất ngờ của cặp đôi.
MV 20 Qua Lâu Rồi
thực hiện tại Vinpearl Nha Trang vào những ngày cuối tháng 9/2017, chỉ
vỏn vẹn 5 ngày quay nhưng đã để lại rất nhiều kỷ niệm cho các nghệ sĩ.
Đó là khoảng thời gian vui vẻ, sảng khoái, nhưng cũng không thiếu những
phút giây cãi vã, giận dỗi tới mức… suýt chia tay như của cặp đôi Vũ
Hạnh Nguyên - Nguyễn Đức Cường. Hay sự vô tâm của đàn em khiến 'anh cả'
Minh Quân, dù thường xuyên đứng ra 'hoà giải', cũng có lúc đùng đùng
xách túi đòi về không quay nữa.
Tuy nhiên sau tất cả, MV 20 Qua Lâu Rồi
vẫn được hoàn thành để giới thiệu tới khán giả, như một món quà của 5
nghệ sĩ miền Bắc gửi tới những tâm hồn yêu âm nhạc, với thông điệp tuổi
trẻ sẽ mãi còn nếu bạn luôn sống sao cho thật yêu đời, cuồng nhiệt, mê
say.
Nghe ca khúc này trên Keeng tại đây!
Giang Bùm Baodatviet.vn
Chính phủ Tây Ban Nha yêu cầu Catalonia "nói lại cho rõ" về chuyện tuyên bố độc lập
Ngọc Anh |
0
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. Ảnh: AP
Catalonia đã nói hoãn việc tuyên bố độc lập nhưng đối với chính phủ
trung ương ở Madrid thì mọi việc cần phải rõ ràng hơn trước khi các hành
động tiếp theo được cân nhắc.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vừa nói rằng chính phủ nước này chính thức đề nghị Catalonia
làm rõ khu vực này đã tuyên bố độc lập hay chưa sau khi Thủ hiến
Catalonia là ông Carles Puigdemont có bài phát biểu đầu tiên vào ngày
10/10 – đúng 9 ngày sau cuộc trưng cầu dân ý tách khỏi Tây Ban Nha vào
ngày 1/10.
Trong bài phát biểu của Thủ hiến Puigdemont, ông nói
rằng hàng triệu người Catalonia tin rằng khu vực này nên trở thành một
nhà nước độc lập và đề nghị nhà chức trách khu vực tuyên bố chủ quyền
quốc gia. Tuy nhiên, ông Puigdemont cũng nói rằng khu vực sẽ hoãn tuyên
bố độc lập để tiếp tục đàm phán với Madrid.
Thủ tướng Tây Ban
Nha Rajoy, sau một buổi họp nội các khẩn cấp vào ngày 10/10, đã tuyên bố
rằng Madrid sẽ làm mọi điều có thể để ngăn cản Catalonia tách khỏi đất
nước.
Thủ tướng Rajoy cũng yêu cầu việc tuyên bố độc lập cần
được làm rõ trước khi các bước thực hiện điều 155 trong Hiến pháp Tây
Ban Nha được thực hiện. Điều luật này cho phép chính phủ trung ương can
thiệp vào công việc của các vùng tự trị giống như Catalonia.
Tuy nhiên, ông Rajoy không nói cụ thể Madrid có giành quyền kiểm soát trực tiếp Catalonia hay không.
"Câu
trả lời từ Thủ hiến vùng Catalonia sẽ quyết định tương lai của các sự
kiện, trong một vài ngày tới", Thủ tướng Tây Ban Nha nói.
Thực tế, không có một yêu cầu cụ thể nào về việc thực thi điều luật 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha.
Trong
khi đó, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis đã kêu gọi
các bên chấm dứt tranh cãi về cuộc trưng cầu dân ý ở Catalonia, đồng
thời tôn trọng hiên pháp Tây Ban Nha.
Trước đó, các quan chức EU
đã nói rằng những căng thẳng bắt nguồn từ cuộc trưng cầu dân ý trên là
công việc nội bộ của Tây Ban Nha.
Cuộc trưng cầu dân ý đã bị bao
phủ bơi những sự bê bối khi chính phủ trung ương ở Madrid cử lực lượng
vệ binh quốc gia tới Catalonia để ngăn chặn người dân bỏ phiếu và đã xảy
ra xô xát với các cử tri.
Kết
quả cuộc bỏ phiếu cho thấy hơn 90% người đi bầu (tương đương 2,28 triệu
người) đã ủng hộ việc tách Catalonia khỏi Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Madrid
không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý này.
Giấc mộng Trung Hoa của ông Tập đối mặt nguy cơ đổ bể tan tành vì vấn đề Triều Tiên
Việt Hương |
9
Giấc
mộng Trung Hoa là tư tưởng hoài cổ của ông Tập với mong muốn trở lại
thời kỳ hoàng kim của các triều đại hùng mạnh nhất như Hán, Đường, Minh
và Thanh. Ảnh CNN
Hiện tại, một cuộc xung đột nếu xảy ra ở bán đảo Triều Tiên có thể
làm ông Tập chệch hướng trên con đường thực hiện lời hứa đưa Trung Quốc
vào thời đại Giấc mộng Trung Hoa.
Áp lực về Triều Tiên
Sau
các vụ thử tên lửa, dù phải chịu các lệnh trừng phạt, Triều Tiên lại
tiếp tục tuyên bố thử nghiệm bom H và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục
địa qua Nhật Bản. Theo Diplomat, sự phô trương sức mạnh hạt nhân của
Triều Tiên trước các nước láng giềng và những đối thủ ở xa hơn như Mỹ
sắp đạt được kết quả toàn diện.
Tờ này cũng
cho rằng, với ông Tập Cận Bình và đảng cộng sản Trung Quốc ĐCSTQ, những
bước tiến của Triều Tiên để trở thành một quốc gia hạt nhân đã đặt Bắc
Kinh vào một thử thách khó khăn tại thời điểm mà Trung Nam Hải muốn tập
trung cho những vấn đề khác giúp tăng vị thế của Trung Quốc tại khu vực
và quốc tế hơn.
Trong khi đó, trước đây là chính quyền Tổng
thống Barack Obama, hiện nay là chính quyền Tổng thống Donald Trump
đang tăng áp lực buộc Trung Quốc phải giải quyết khủng hoảng Triều Tiên
hoặc sẽ phải đối mặt với những hậu quả nhất định.
Tuy
nhiên sự phụ thuộc của Triều Tiên vào Trung Quốc vẫn gây nhiều tranh
cãi. Mới đây, nhà sử học Mitchell Lerner đã chỉ ra những giai đoạn lịch
sử đáng chú ý như những năm 1960, Triều Tiên khẳng định sự độc lập và
thẳng thừng chống lại sức mạnh từ Bắc Kinh.
Ông cũng
chỉ ra rằng quan hệ hai nước đã xấu hơn kể từ sau cuộc xung đột những
năm 1990. Sự đổi mới của Trung Quốc trong quan hệ với các nước phương
Tây và Hàn Quốc đã gây lo ngại cho Triều Tiên về việc có thể bị cô lập
và bao vây toàn bộ xung quanh bởi các nước đối địch với mình.
Quan
hệ Trung-Triều được cho đang xấu đi sau loạt vụ thử tên lửa của Bình
Nhưỡng. Ảnh: Bí thư Ban Bí thư Trung ương ĐCSTQ Lưu Vân Sơn (trái) và
nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Vì vậy, Lerner cho
rằng Mỹ nên xem xét lại một loạt các biện pháp, ngay cả những biện pháp
đơn phương với những rủi ro đáng kể như áp dụng lệnh trừng phạt cứng
rắn, ngăn chặn các chương trình rửa tiền của Triều Tiên, các hình thức
tác chiến điện tử mới và tổ chức một cuộc tấn công quân sự.
Các
chuyên gia khác nhấn mạnh sự miễn cưỡng của Trung Quốc trong việc can
thiệp vào chương trình hạt nhân của Triều Tiên xuất phát từ những lo
ngại về vấn đề an ninh quốc gia. Về mặt này, lãnh đạo Trung Quốc chủ yếu
đối mặt với hai vấn đề.
Thứ nhất, nếu chiến tranh xảy ra trên
bán đảo Triều Tiên có thể khiến hàng triệu người tị nạn từ Triều Tiên
vượt qua sông Áp Lục, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế và an ninh quốc gia
Trung Quốc, và có thể để lại một đất nước hạt nhân hoang tàn nằm ngay
cạnh biên giới.
Thứ hai là nếu bán đảo Triều Tiên thống nhất với
phần thắng thuộc Hàn Quốc, khi đó một đồng minh của Mỹ sát sườn biên
giới phía bắc với Trung Quốc sẽ đe dọa đến an ninh quốc gia và những
tham vọng của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương.
Theo Diplomat, những
giả định và lo ngại trên lý giải vì sao nhiều học giả và chuyên gia cho
rằng Bắc Kinh muốn duy trì hiện trạng, chống lại việc lật đổ Triều Tiên.
Đây cũng là lý do tại sao, Bắc Kinh chống lại các
hành động quân sự hoặc các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với Bình
Nhưỡng, thay vào đó khuyên các nước theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm
giảm bớt căng thẳng, đưa quan hệ vói giữa Triều Tiên lại trạng thái cân
bằng. Giấc mộng Trung Hoa khốn đốn
Tuy
nhiên, phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng hiện nay cho
thấy Bắc Kinh đang dần coi Bình Nhưỡng là mối đe dọa chủ yếu.
Chỉ
vài ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa qua Nhật Bản, Đại sứ
Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải tuyên bố: “Trung Quốc sẽ không chấp
nhận Triều Tiên trở thành quốc gia hạt nhân”. Phát biểu của ông Thôi là
một cảnh báo nghiêm khắc đối với Triều Tiên và đặt ra một giới hạn rõ
ràng cho tham vọng hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng.
Hiện tại,
một cuộc xung đột ở bán đảo Triều Tiên có thể làm ông Tập chệch hướng
trên con đường thực hiện lời hứa đưa Trung Quốc vào thời đại Giấc mộng
Trung Hoa. Ông Tập đã thường xuyên sử dụng khái niệm này trong các bài
phát biểu chính thức kể từ khi lên nắm quyền vừa để phổ biến những cải
cách, chính sách đối ngoại và nâng cao quyền lực cá nhân, Diplomat bình
luận.
Mặc dù đây là định hướng tương lai, khái niệm Giấc mộng
Trung Hoa cũng là một tư tưởng hoài cổ của ông Tập với mong muốn trở lại
thời kỳ hoàng kim của các triều đại hùng mạnh nhất như Hán, Đường, Minh
và Thanh.
Trong những giai đoạn đỉnh cao đó,
Triều Tiên là một quốc gia láng giềng thân thiện chịu sự ảnh hưởng của
Trung Quốc qua Nho giáo, thi ca, và đồ gốm.
"Bán đảo
Triều Tiên là một mắt xích trong Giấc mộng Trung Hoa, cũng như nó từng
thể hiện sự vĩ đại của các vương triều Trung Quốc trong quá khứ", Diplomat viết.
Về
mặt kinh tế, trong thời điểm kinh tế Trung Quốc vẫn đang tăng trưởng
nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, bất kỳ cuộc xung đột trên bán đảo
Triều Tiên nào xảy ra cũng có thể gây những tác động xấu. Giấc mộng Trung Hoa có tham vọng lớn hơn nhiều việc chỉ tiếp tục những tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc tại nước này.
Chính
quyền Tổng thống Donald Trump đang tăng áp lực buộc Trung Quốc phải
giải quyết khủng hoảng Triều Tiên hoặc sẽ phải đối mặt với những hậu quả
nhất định. Ảnh CNN
Tờ này nhận định,
trong vài năm trở lại đây, ông Tập vẫn tin rằng vị trí và quyền lực của
mình trong đảng hiện nay và tương lai sẽ còn cao hơn những người tiền
nhiệm dựa vào những lời hứa sẽ đưa Trung Quốc trở lại vị trí thống trị
về chính trị và văn hóa ở châu Á.
Những tham vọng của
ông Tập thể hiện rất rõ trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, Ngân hàng
Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), việc xây dựng quân đội và những yêu
sách chủ quyền trên biển Đông.
Nhờ đó, Trung Quốc đã có ảnh
hưởng lớn hơn với các nước láng giếng ở Trung Á, Pakistan, Philippines
và nhiều nước khác. Nhưng sự trỗi dậy quyền lực của Trung Quốc đang gặp
phải những trở ngại từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Con đường vươn tới tầm
thống trị của Trung Quốc cần phải đảm bảo hòa bình khu vực và tránh một
cuộc xung đột toàn diện với Mỹ.
Cuộc khủng hoảng về vấn đề Triều
Tiên xảy ra vào thời điểm Trung Quốc dường như đã có được sức mạnh toàn
cầu nhưng cũng còn nhiều thách thức phức tạp và nghiêm trọng phải đối
phó trong vài thập kỷ tới.
Những sáng kiến tập trung vào Giấc
mộng Trung Hoa như Con đường Tơ lụa hay sự chuyển đổi nền kinh tế có thể
sẽ bị suy giảm nếu thiếu sự đầu tư nguồn lực hay sự quan tâm từ chính
quyền khi cuộc xung đột Triều Tiên nổ ra.
Tuy nhiên, như tình
hình vài năm qua, những thách thức thường xuyên từ Triều Tiên đã gây tổn
thất cho chính quyền Bắc Kinh. Những cuộc thử tên lửa của Triều Tiên đã
buộc Seoul chấp nhận một thỏa thuận triển khai Hệ thống phòng thủ tên
lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), khiến Trung Quốc phản đối kịch liệt.
Mặc
cho những chính sách tẩy chay để đáp trả lại hành động của Hàn Quốc,
Trung Quốc không thể ngăn được việc gia tăng lực lượng quân sự của Mỹ
tại bán đảo Triều Tiên nếu chính quyền Bình Nhưỡng vẫn đe dọa an ninh
khu vực.
Tuyên bố của Tổng thống Trump về việc dùng cách cắt giảm
thương mại với Trung Quốc để gây áp lực khiến nước này không hỗ trợ tài
chính cho Triều Tiên có thể không xảy ra. Nhưng mục đích của Washington
muốn hạn chế Bắc Kinh hỗ trợ về chính trị cho Bình Nhưỡng sẽ làm giảm
vị thế của ông Tập và Trung Quốc trên trường quốc tế.
Tệ hơn nữa,
những cuộc phóng tên lửa qua các hòn đảo hoặc vùng biển của Nhật Bản sẽ
buộc Thủ tướng Shinzo Abe cân nhắc nhu cầu tăng cường sức mạnh quân sự,
một viễn cảnh có thể làm cho những chính sách chủ quyền của Trung Quốc
với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khó khăn hơn nhiều.
Một số chuyên
gia cho rằng một trong những động lực chủ yếu sau những khiêu khích của
Triều Tiên là khiến Trung Quốc lo sợ và buộc phải tiếp tục hỗ trợ cho
nước này.
"Việc theo đuổi chương trình hạt nhân để đảm bảo sự
sống còn của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Triều Tiên đang
xung đột với những mong muốn của Tập Cận Bình về việc tạo dựng một nước
sân sau ổn định", Diplomat phân tích.
"Nếu cuộc xung đột nổ
ra trên bán đảo Triều Tiên, quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vai trò
như trong Chiến tranh Triều Tiên và ngăn cản quân đội Mỹ tiến đến gần
sông Áp Lục. Trung Quốc làm như vậy không phải để bảo vệ Bình Nhưỡng mà
muốn duy trì một nước phên dậu cho mình", tờ này nhấn mạnh.
Những
động thái gần đây của Bắc Kinh sau cuộc thử tên lửa gần nhất của Bình
Nhưỡng, như các cuộc diễn tập của PLA, ngầm ám chỉ với cả Triều Tiên và
Mỹ rằng Trung Quốc sẵn sàng đối đầu với cả hai nước trong một cuộc xung
đột có thể xảy ra tương lai.
Hiện tại, chính quyền Bắc Kinh vẫn sẽ
theo đuổi các cuộc đàm phán và hy vọng giữ nguyên hiện trạng để ngăn
Triều Tiên làm chệch hướng Giấc mộng Trung Hoa. Nhưng những lợi ích
chiến lược và tầm nhìn dài hạn của Trung Quốc sẽ khiến Bắc Kinh phải tìm
kiếm những hướng giải pháp để Bình Nhưỡng chấp nhận các chính sách từ
Trung Quốc.
Diplomat cho rằng, nếu trong thập kỷ tới, Triều Tiên
vẫn đe dọa đến tham vọng theo đuổi Giấc mơ Trung Hoa, Bắc Kinh sẽ phải
thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn.
Tổng thống Trump gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 4 vừa qua
Dân trí Cơn mưa to kéo dài khiến lượng nước trên đồi
tràn xuống quốc lộ 6 gây ngập úng, nhiều đoạn ngập sâu hơn 1m, khiến
đoạn đường này bị chia cắt. Phía cơ quan chức năng đã nghiêm cấm xe máy,
xe đạp đi qua vùng nước sâu; chỉ để ô tô đi lại nhằm tránh ùn tắc giao
thông. >> Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai, thủy điện xả lũ lớn nhất 10 năm qua
Bắt đầu từ 13h trưa ngày 11/10, tại thị trấn Lương Sơn, huyện
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bắt đầu có mưa lớn kéo dài, lượng mưa lớn kết
hợp với nước trên đồi tràn xuống làm quốc lộ 6 bị ngập, chia cắt nhiều
đoạn. Đặc biệt, nhiều đoạn ngập sâu khiến nhiều phương tiện tham gia
giao thông chết máy, gây ách tắc cục bộ.
Hình ảnh lũ lớn gây sạt lở kinh hoàng ở Đà Bắc được chia sẻ trên mạng xã hội
Để đảm bảo cho các phương tiện qua lại, đặc biệt là xe máy và xe đạp
khi đi qua đoạn nước
sâu,antricdn.com/2017/da-bac-9-1507729510331.jpg">
Lũ lớn ở Đà Bắc (Hòa Bình). (Ảnh: Facebook)
Một số hình ảnh ngập lụt ở huyện Lương Sơn
Nhiều đoạn nước ngập sâu khiến xe chết máy
Quốc lộ 6 bị ngập chia cắt, giao thông bị ách tắc ùn ứ
Đá sỏi từ theo nước từ trên đỉnh đồi kéo xuống quốc lộ 6
Quốc lộ 6 mênh mông nước
Nước từ trên đỉnh đồi tràn xuống mỗi lúc một nhiều
Tình trạng mưa ngập ở Hòa Bình rất đáng lo ngại.
Thủy điện Hòa Bình xả lũ, Hà Nam ra công điện chống ngập
Khoảng 3 ngày trở lại đây, do ảnh hưởng của những trận mưa to, kéo
dài, nhiều nơi tại Hà Nam bị ngập nặng. Đặc biệt, tại thành phố Phủ Lý,
nhiều tuyến phố chìm trong nước như đầu đường Biên Hòa, phố Phạm Ngọc
Thạch, đường Quy Lưu... Có nơi, nước ngập đến hơn 70cm.
Một số người vì công việc phải ra ngoài, khi trở về chỉ còn cách lội
nước tới những điểm cao hơn để đón taxi tiếp tục hành trình. Nhiều xe
máy và ô tô đã cố chạy qua đoạn nước sâu đã chết máy.
Đoạn đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý ngập nặng nhiều xe ô tô chết máy phải gọi cứu hộ
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn ở Hà Nam, từ 7h, ngày 10/10 đến 7h
ngày 11/10/2017, lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 234 mm, mực nước trên
sông Hồng lên nhanh.
Ngay sau khi thủy điện Hòa Bình thông báo xả lũ mở 5 cửa xả đáy, tùy
theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục phải mở
thêm các cửa xả đáy, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Nam đã có Công điện số 05 gửi Ban chỉ huy
PCTT&TKCN các huyện, thành phố; các cấp ngành chức năng trong tỉnh
Công điện nêu rõ, thông báo kịp thời đến các xã, phường, thị trấn,
các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản,
phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang biết thông tin xả lũ hồ thuỷ
điện Hoà Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về
người và tài sản.
Phủ Lý chìm trong biển nước
Chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa, tránh để lúa bị ngập
đổ hư hỏng do mưa úng. Rà soát phương án phòng chống lũ bảo đảm an toàn
cho hệ thống đê điều và các khu dân cư ngoài bối, bãi sông để sẵn sàng
triển khai ứng phó. Tổ chức tuần tra, canh gác, đặc biệt chú ý các vị
trí xung yếu, các vị trí đã bị sự cố trong các đợt mưa lớn và xả lũ thủy
điện vừa qua.
Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng và tần
suất đưa tin trên các phương tiện thông tin, nhất là hệ thống đài phát
thanh tại các xã, phường về việc xả lũ hồ Hoà Bình; đồng thời phối hợp
với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người
dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để có biện pháp ứng phó giảm thiểu
thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra.
Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi chủ động
triển khai các biện pháp bơm tiêu úng cho diện tích cây vụ đông và các
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khi có mưa lớn.
Đức Văn
Nam sinh tử vong vì bị 'nuốt' vào cống nước: Lỗi do... vướng giải phóng mặt bằng
Cống nước nơi xảy ra vụ việc gây nên cái chết của nam sinh Lê Văn SangVì sao giữa lòng thành phố mà em
học sinh lại có thể chết như vậy?', đó là câu hỏi của người dân TP.Đông
Hà (Quảng Trị) sau cái chết tức tưởi của Lê Văn Sang, nam sinh lớp 10
Trường THPT Lê Lợi.
Rất nhiều người dân sống gần miệng cống nơi em Sang ngã xe và bị nước cuốn tử vong
(thuộc KP.4, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà) bức xúc vì suốt nhiều năm qua họ đã
nhiều lần phản ánh lên chính quyền về mối nguy này nhưng không được
lắng nghe nghiêm túc.
Cách đây 6 năm cũng có 1 học sinh tiểu học bị nước cuốn xuống cống tử vong tương tự.
Sau hơn 36 giờ nỗ lực tìm kiếm, gia đình và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nam sinh bị nước cuốn vào cống nước.
Điều đáng lo lắng, sát ngay đoạn cống nước này là Trường THCS Phan Đình Phùng, hàng ngày có hàng trăm em học sinh qua lại.
Thầy Nguyễn Thế Nhân, hiệu trưởng
Trường THCS Phan Đình Phùng, cho biết mùa mưa lũ, nước ở đoạn cống dâng
lên cả mét, rất nguy hiểm cho người dân và học sinh qua lại. “Bây giờ,
hễ trời mưa là nhà trường cấm học sinh đi đường đó”, thầy Nhân cho hay.
Phải mất 1 ngày rưỡi, thân nhân và lực lượng chức năng mới tìm thấy em Lê Văn Sang ẢNH: THANH LỘC
PV Thanh Niên đã liên lạc với ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND TP.Đông Hà, và được ông Thắng cho hay... tất cả là do vướng mặt bằng.
“Dư luận nói chính quyền không đầu tư
là không đúng, tỉnh có đầu tư nhưng hiện đang vướng ở khâu giải phóng
mặt bằng. Đoạn cống đó nằm trên dự án đường Trường Chinh do Trung tâm
phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Khi làm về gần đến đây
rồi thì UBND TP và Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh không làm tiếp
được vì có 6,7 hộ dân chưa đồng thuận mức đền bù. Vì thế nên 5 năm qua
mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ”, ông Thắng cho biết.
Ông Thắng cho biết vì không còn cách
nào nên chính quyền thành phố đành tiếp tục tuyên truyền nhân dân nên
cẩn thận hoặc không đi qua đoạn đường đó khi trời mưa, mặt khác tiếp tục
kiến nghị lên trên.
Bà Trần Thị Thái (mẹ của Sang) khóc ngất bên linh cửu con trai ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Ông Nguyễn Trí Hữu, Giám đốc
Trung phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị, cũng cho biết chính vì không
giải phóng được mặt bằng nên đoạn cống nằm trên tuyến đường Trường Chinh
đã không được đầu tư hoàn thiện. Theo ông Hữu, giờ 6 hộ dân không đi mà
như thế thì phía Trung tâm không có mặt bằng nên không thể thi công.
Đến rạng sáng 10.10, hàng trăm người vẫn đang tìm
kiếm nam sinh L.V.S bị nước cuốn xuống cống mất tích. Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Trị Nguyễn Đức Chính có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác
tìm kiếm.
“Thời trước, UBND TP.Đông Hà làm giải phóng mặt bằng nhưng vướng lại đến bây giờ. Để càng lâu càng khó vì vừa không thể cưỡng chế
mà cũng vừa không biết lấy mức giá nào để đền bù cho dân. Thực tế hiện
nay ở khu vực này là… không có lối ra”, ông Hữu chốt lại.
Như Thanh Niênđã thông tin,
18 giờ ngày 9.10, em Sang điều khiển xe máy chở theo 1 người bạn băng
qua một cống nước gần trường THCS Phan Đình Phùng (KP.4, P.Đông Lễ,
TP.Đông Hà). Lúc này, trời mưa rất to, dòng nước đã hút cả Sang và chiếc
xe máy xuống cống.
Đến khoảng hơn 5 giờ ngày 11.10, thi thể em Sang được tìm thấy tại đoạn cống nước cách vị trí gặp nạn khoảng 4 km.
Nguyễn Phúc
Khởi tố vụ án xe giám đốc bị cướp chặn giữa đêm
11/10/2017 21:00 GMT+7
TTO - Sau 7 ngày xảy ra vụ xe giám đốc bị cướp chặn đốt giữa đêm, Công an Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án.
Chiếc ôtô 7 chỗ bị cháy rụi - Ảnh: HUY PHÁCH
Tối
11-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã khởi tố vụ án
hình sự "giết người" và "hủy hoại tài sản", xảy ra vào đêm 4-10 trên
quốc lộ 61C, đoạn qua địa bàn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh
Hậu Giang.
Theo điều tra ban đầu, tối 4-10, ông
Trần Văn Ri và bà Võ Thị Chiến (cùng ngụ Q.6, TP.HCM, là giám đốc và
phó giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình, huyện Bình Chánh, TP.HCM)
ngồi trên ôtô 7 chỗ do tài xế Lại Văn Trung lái hướng từ Cần Thơ về Vị Thanh. Khoảng 23h, khi xe chạy đến địa điểm trên thì bị một nhóm 2-3 xe máy chở theo 4-6 đối tượng từ phía sau chạy lên chặn đầu.
Các
đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt 3 người trong xe. Bà Chiến
bị một đối tượng đâm rồi cướp túi xách bên trong có khá nhiều tiền.
Sau đó các đối tượng tưới xăng lên ôtô rồi châm lửa đốt.
Cả 3 người trong xe là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ TP.HCM) và anh Lại Văn Trung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và bà Võ Thị Chiến được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng phỏng nặng. Sau đó, các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Tuy nhiên sau 7 ngày, ông Trần Văn Ri đã tử vong. Bà Võ Thị Chiến và anh Lại Văn Trung vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Ngày
5-10, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp
vụ Bộ Công an điều tra vụ cướp táo tợn xảy ra tại quốc lộ 61C, đoạn qua
ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang.
Hãi hùng xe buýt chở 47 học sinh chết máy giữa dòng nước lũ
Thứ Tư, ngày 11/10/2017 17:18 PM (GMT+7)
Đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô chở theo gần 50 học sinh đang cố
vượt qua con đập tràn nhưng bị chết máy giữa đường, khiến những người
chứng kiến bàng hoàng, sợ hãi.
Clip: Xe ô tô chở 47 học sinh chết máy giữa dòng nước lũ
Trưa 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện
một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe buýt đang cố gắng vượt qua đập tràn
thì bất ngờ bị chết máy, trôi dạt theo dòng nước lũ chảy xiết đang dâng
cao. Ngay sau đó, người dân địa phương đã phải dùng dây thừng giải cứu
người bị mắc kẹt trên xe. Vụ việc khiến những người chứng kiến hoảng
hốt, sợ hãi.
Chiếc xe ô tô chở theo 47 học sinh bị chết máy giữa dòng nước lũ
Theo thông tin, vụ việc xảy ra vào trưa
10/10, khi đó chiếc xe buýt này chở học sinh cấp 3 tại hai xã Điền
Thượng và Điền Quang (Bá Thước, Thanh Hóa) lên học tại Trường THPT Hà
Văn Mao (xã Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa). Trên xe lúc đó có 47 em
học sinh, khi xe đi ngang qua đập Hoán Dài thuộc thôn Ấm, xã Điền Quang
(huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) thì bất ngờ bị chết máy.
Trao đổi với PV, ông Hà Văn Đồng (Chủ
tịch UBND xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá) cho biết: “Thời
điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 13h. Sau khi nhận được tin báo của người
dân tôi đã cùng lãnh đạo xã huy, lực lượng công an, bộ đội lập tức tới
hiện trường để giải cứu các cháu vào bờ”.
Ông Đồng cũng cho biết thêm, tại đập
Hoán Dài, lực lượng chức năng sử dụng dây thừng buộc vào gốc tre rồi sau
đó men theo dây đưa các học sinh và tài sản vào bờ.
“Đến khoảng 14h30 cùng ngày, chúng tôi
đã đưa được toàn bộ học sinh và lái xe vào bờ an toàn, còn chiếc xe ô tô
phải tới 22h đêm qua khi nước rút thì mới được kéo vào bờ.” Ông Đồng
nói.
Cũng theo ông Đồng, nguyên nhân của vụ
việc có thể do tài xế vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nên khi lái xe đi
vào đập đúng lúc nước lũ dâng cao, dẫn đến xe ô tô bị chết máy ở giữa
dòng nước lũ gây nguy hiểm cho 47 em học sinh.
Cách phục vụ tại trạm xăng dầu 100% vốn ngoại đầu tiên tại Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.
Chiều ngày 11/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc UBND
thành phố Hà Nội nhận được công văn của Hiệp hội các doanh nghiệp xăng
dầu tại Hà Nội đề xuất UBND thành phố ra quyết định cấm cán bộ, công
nhân viên chức trên địa bàn Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật Bản
Idemitsu Q8 (IQ8).
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên ngay sau đó, ông Phan Thế Ruệ, Chủ
tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam khẳng định Hiệp hội không có bất cứ văn
bản nào gửi lên UBND thành phố đưa ra đề xuất vô lý như trên.
Ông Ruệ khẳng định đó là tin bịa đặt và đề nghị mọi người cảnh giác với những thông tin vô căn cứ như vậy.
Như Dân trí đưa tin, những ngày gần đây, một doanh nghiệp lớn
về xăng dầu của Nhật Bản là Idemitsu (IQ8) đã mở cửa hàng bán lẻ xăng
dầu đầu tiên có 100% vốn nước ngoài tại thị trường Việt Nam với độ chính
xác được quảng cáo lên đến từng 0,01 lít. Cùng với đó là các trạm xăng
được thiết kế hiện đại và lắp đặt những thiết bị tốt nhất từ Nhật Bản,
các nhân viên cũng được đào tạo bàn bản, dịch vụ chuẩn Nhật Bản…
Trước đối thủ "đáng gườm", ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc
Tập đoàn Petrolimex, đơn vị chiếm thị phần lớn nhất hiện nay tại Việt
Nam, cho biết, tập đoàn đã chuẩn bị cho việc cạnh tranh này từ hàng chục
năm trước.
Theo đó, ông Dũng khẳng định: “Với sự định vị chắc chắn của mạng lưới
bán lẻ xăng dầu trên khắp thị trường, chúng tôi sẵn sàng cho cuộc cạnh
tranh sòng phẳng, minh bạch trên thị trường trong thời gian tới ở lĩnh
vực bán lẻ xăng dầu”.
Để tạo cơ chế cạnh tranh, ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hiệp hội xăng
dầu Việt Nam thì cho rằng: “Với sự tham gia của FDI, thị trường cần một
sân chơi mới. Vì vậy, cần sớm bỏ giá cơ sở để tạo cạnh tranh sòng phẳng.
Nhà nước chỉ nên ban hành khung giá định kỳ để doanh nghiệp vận dụng,
như vậy mới tạo ra sự cạnh tranh bằng giá”.
Phương Dung
Bóc mẽ công nghệ tạo ra hơn 2 triệu lít xăng 'bẩn' tại Nghệ An
18:31 11/10/2017
Các chủ doanh nghiệp thừa nhận dùng chất dung môi cộng với chất bột tạo
màu và xăng nguyên chất để tạo ra hơn 2 triệu lít xăng A92 "bẩn" bán ra
thị trường tỉnh Nghệ An.
Ngày 11/10, trao đổi với Zing.vn, thượng tá Nguyễn Cảnh
Toàn, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
Công an tỉnh Nghệ An (PC 46) cho biết đang mở rộng điều tra vụ một doanh
nghiệp ở Nghệ An dùng chất dung môi pha với xăng để bán ra thị trường.
Trưa một ngày trước, đơn vị này phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Nghệ An bắt quả tang nhân viên của Công ty TNHH Thanh Ngũ (đóng
tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) đang có hành vi đổ chất dung môi
trong bồn xe vào bồn xăng để cho khách hàng. Tại công ty này, nhà chức
trách phát hiện hai lọ bột tạo màu. Ở đây còn có hai bể chứa xăng dầu
chứa 1 triệu lít.
Lực lượng chức năng kiểm tra và tạm giữ xe bồn chứa 40.000 lít dung môi. Ảnh: Công an cung cấp.
Bà Vũ Thị Thanh, chủ doanh nghiệp này thừa nhận đã dùng chất bột tạo
màu pha với chất dung môi và xăng A92 theo tỷ lệ 50% xăng A92 + 50% chất
dung môi + bột tạo màu rồi tạo ra loại xăng A92 kém chất lượng.
Mở rộng điều tra, nhà chức trách cho biết chiếc xe chở chất dung môi
là của doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (đóng tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh
Lưu). Lái xe Ngô Quang Thức khai đã dùng xe bồn có dung tích 40.000 lít
chở chất dung môi từ Cần Thơ về Nghệ An.
Kiểm tra tại doanh nghiệp Kiên Lục, lực lượng chức năng phát hiện
thêm trong 2 bể chứa có khoảng hơn 10.000 lít xăng A92 kém chất lượng,
một lọ bột tạo màu cho xăng.
Đại diện Công ty Kiên Lục là ông Trần Văn Tuấn thừa nhận, từ tháng 8
đến nay, doanh nghiệp đã mua 320.000 lít chất dung môi. Trong đó, doanh
nghiệp này bán cho Công ty Thanh Ngũ 160.000 lít, phần còn lại Tuấn chỉ
đạo pha với xăng A92 (nguyên chất) theo tỷ lệ: 80% xăng A92 + 20% chất
dung môi + bột màu = loại xăng A92 kém chất lượng.
Người này còn khai đã bán chất dung môi cho hai cửa hàng xăng dầu ở
xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) là Kỳ Phương và Sen Hằng gần 250.000 lít.
3 lọ chất tạo màu bị tạm giữ phục vụ kiểm tra, lấy mẫu. Ảnh: P.H.
Theo nhà chức trách, doanh nghiệp Kiên Lục đã bán cho các cửa hàng
xăng dầu để pha chế rồi bán ra thị trường là hơn 2 triệu lít xăng A92
kém chất lượng.
"Theo hóa đơn, giá xuất bán mỗi lít chất dung môi là 10.600 đồng.
Trong khi đó giá xăng A92 bán là 18.000 đồng/lít. Với sự chênh lệch này,
nếu bán hết hơn 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng, các doanh nghiệp
trên đã thu lợi nhuận rất lớn", thượng tá Toàn nói và cho biết đang tiếp
tục mở rộng điều tra vụ án kinh doanh xăng “bẩn” này.
Chiếc xe chở 40.000 lít chất dung môi vào ngày 10/10 đang tạm giữ tại cơ quan công an.
Ảnh: P.H.
Vụ nhà sản xuất phim quyền lực Hollywood - Harvey Weinstein bị vạch trần quá khứ quấy rối tình dục nhiều phụ nữ
suốt hàng chục năm đã gây chấn động cả làng giải trí thế giới. Nhà sản
xuất phim này thậm chí đã bị sa thải khỏi vị trí điều hành công ty The
Weinstein Company và bị vợ bỏ.
Harvey Weinstein bên Cựu Tổng thống Barack Obama
Cựu
Tổng thống Barack Obama vừa qua đã lên tiếng về scandal quấy rối tình
dục của Harvey Weinstein rằng: "Michelle và tôi cảm thấy kinh tởm trước
những bài báo gần đây về Harvey Weinstein. Bất cứ người đàn ông nào hạ
nhục phụ nữ theo hình thức đó đều cần phải bị trừng phạt và chịu trách
nhiệm, cho dù ông ta giàu có hay ở địa vị nào.
Chúng ta nên tôn
vinh lòng dũng cảm của những người phụ nữ đã đứng ra kể những câu chuyện
đau lòng này. Chúng ta cần xây dựng một nền văn hóa, bao gồm việc tạo
thêm sức mạnh cho các cô gái và dạy các chàng trai cách ứng xử đứng đắn
và sự tôn trọng phụ nữ, để có thể giảm bớt hành vi thế này trong tương
lai".
Trước đây, Harvey từng là người gây quỹ đặc biệt và đóng góp
cho các chiến dịch của Barack Obama. Cô con gái của Cựu Tổng thống
- Malia Obama cũng từng thực tập tại công ty Weinstein vài tháng trước.
Leonardo DiCaprio
Leonardo
DiCaprio cũng vừa lên tiếng trên Facebook: "Không có lý do gì để biện
minh cho quấy rối tình dục hay xâm hại tình dục, cho dù bạn là ai hay
làm nghề gì. Tôi cổ vũ cho sức mạnh và lòng can đảm của những phụ nữ đã
bước ra và lên tiếng".
Mark Ruffalo
Tài
tử Mark Ruffalo lên án: "Việc làm ấy sai trái dù cho đó là một Tổng
thống, dù cho đó là Harvey Weinstein, hay bất cứ ai làm đi chăng nữa.
Chúng ta phải đứng lên chống lại nó, và đứng đằng sau giúp đỡ những
người phụ nữ phải đối mặt với điều này".
Ben Affleck và Matt Damon bên Harvey Weinstein
Matt
Damon chia sẻ: "Kể cả trước khi tôi nổi tiếng, tôi cũng không thể chịu
đựng hành động này. Nhưng bây giờ, tôi là cha của 4 đứa con gái, đây là
kiểu xâm hại tình dục khiến tôi thao thức mỗi đêm. Đây là điều đáng sợ
với tất cả chúng ta... Tôi đã thực hiện 5-6 bộ phim với Harvey, tôi chưa
bao giờ thấy điều này... Tôi cảm thấy kinh khủng cho những người phụ nữ
này và thật tuyệt khi họ đã có lòng can đảm để đứng lên".
Ben
Affleck thì ghi: "Tôi thật đau buồn và giận dữ khi một người đàn ông tôi
từng cộng tác lại dùng địa vị của mình để đe dọa, quấy rối tình dục và
điều khiển nhiều người phụ nữ suốt hàng thập niên".
George
Clooney cho hay: "Về tin tức về chuyện 8 người phụ nữ được trả tiền để
im lặng, tôi đã không nghe thấy điều gì về chuyện đó, và tôi không biết
ai đã nhận tiền... Không có gì để nói ngoại trừ việc làm này không có gì
để bào chữa".
Charlize Theron và Emma Watson cũng đã lên án Harvey Weinstein
Nhiều
sao nữ khác cũng tiếp tục lên tiếng chỉ trích Weinstein. Charlize
Theron ghi trên Instagram: "Những người phụ nữ lên tiếng về việc bị lạm
dụng thật can đảm và chính là những anh hùng. Mặc dù cá nhân tôi không
trải qua điều tương tự với Harvey Weinstein, nhưng không may rằng tôi
phải nói, tôi chẳng hề ngạc nhiên".
Emma Watson bày tỏ trên
mạng xã hội: "Tôi xin đứng cạnh những người phụ nữ bị quấy rối tình dục,
và cảm thấy ngưỡng mộ lòng dũng cảm của họ. Hành động ngược đãi phụ nữ
này cần bị ngăn chặn. Trường hợp này, phụ nữ là người bị ảnh hưởng,
nhưng tôi cũng sẽ đứng bên những người đàn ông, hay bất cứ người nào đã
bị quấy rối tình dục".
Từ nhau trên mạng xã hội, 'tình thân mến thân' Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp đã đứt đoạn?
Sơn Tịnh |
1
Đã lâu cả hai không còn sóng đôi dự sự kiện. Trên mạng xã hội, hai
người cũng đã xóa tài khoản của nhau như chưa bao giờ quen.
Thời gian gần đây, những hình ảnh quen thuộc của người mẫu Ngọc Trinh
và ông bầu Vũ Khắc Tiệp song hành cùng nhau đã trở nên vắng bóng. Nhiều
nghi vấn cho rằng cả hai đang mâu thuẫn nội bộ, không còn mặn mà như
mối thân tình trước kia họ vẫn khẳng định.
Ngọc Trinh - Khắc Tiệp thường xuyên xuất hiện cùng nhau
Ngọc
Trinh từng là đại mỹ nhân trong tay ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Dù bao nhiêu
người đẹp cứ đến rồi đi, “nữ hoàng nội y” vẫn một lòng một dạ với người
đã cùng mình thăng tiến kể từ ngày cô chân ướt chân ráo mới vào nghề.
Trong
mọi sự kiện, nơi nào có Ngọc Trinh nơi đó có Vũ Khắc Tiệp và ngược lại;
mỗi chương trình mời Ngọc Trinh ngồi ghế nóng thì y như rằng, chiếc ghế
bên cạnh cũng thuộc về ông bầu của cô.
Không chỉ ở sự kiện mà cuộc sống thường ngày, cả hai luôn song hành
Người mẫu Vòng eo 56
được xem là con át chủ bài thành công nhất mà Vũ Khắc Tiệp gây dựng
trong showbiz. Có thể nói sẽ không có Ngọc Trinh nếu không có Khắc Tiệp.
Tuy nhiên nếu không có trong tay một cô gái đặc biệt như Ngọc Trinh,
ông bầu họ Vũ chưa chắc đã có cuộc sống hiện tại.
Trong các chuyến
du lịch gần xa, cả hai không ngần ngại ghi lại hình ảnh đồ đôi xúng
xính dạo phố. Hình ảnh thường xuyên được Vũ Khắc Tiệp và gà cưng khoe
lên mạng xã hội.
Chưa từng e ngại hay sợ sệt về mối quan hệ tình
cảm đặc biệt, cả hai thản nhiên trước những khoảnh khắc thân mật mặc cho
nhiều người nói vào nói ra.
Cách đây không lâu, cả 2 chụp ảnh cưới khiến nhiều người "hoang mang"
Thời
gian gần đây, mọi chuyện có vẻ đã khác khi cặp đôi nổi tiếng này vô
cùng im ắng trong các hoạt động cá nhân. Ngọc Trinh thường xuyên lẻ bóng
trong các dự án và không một lời nhắc đến người anh họ Vũ.
Trang
cá nhân của cô cũng không còn chia sẻ những khoảnh khắc thân mật cùng
đàn anh. Tương tự, Vũ Khắc Tiệp thường xuyên đăng ảnh cá nhân và những
người bạn, chỉ có điều không phải "nữ hoàng nội y".
Facebook Vũ Khắc Tiệp không còn xuất hiện trên trang cá nhân của Ngọc Trinh
Trang cá nhân của Vũ Khắc Tiệp cũng không thể tìm thấy tên Ngọc Trinh.
Không
chỉ tránh nhắc về nhau bằng lời, thậm chí trên trang cá nhân, cả hai đã
không còn giữ mối quan hệ bạn bè. Việc hủy kết bạn trên Facebook của
Ngọc Trinh và Khắc Tiệp đã khiến sự nghi ngờ về mối thâm tình giữa ông
bầu và gà cưng không còn ngọt ngào như xưa là có thật!
theo Vietnamnet
Chung sức giúp HLV Park Hang Seo
Tân HLV trưởng Việt Nam Park Hang Seo tự tin sẽ không bị sa thải sớm
nhưng chắc chắn ông rất cần sự hỗ trợ từ những nhà chuyên môn giỏi và
đồng lòng
Vai trò của Hội đồng HLV quốc gia từng bị chỉ trích dưới thời HLV
trưởng Nguyễn Hữu Thắng thì nay sẽ có cơ hội phát huy tác dụng bởi sự
cầu thị lớn từ tân HLV trưởng người Hàn Quốc Park Hang Seo, khi ông ngỏ
lời muốn được các đồng nghiệp Việt Nam tư vấn về những điều còn xa lạ ở
bóng đá Việt Nam.
Buổi ra mắt của tân HLV trưởng đã diễn ra
suôn sẻ khi nhà cầm quân người Hàn Quốc giải đáp rất nhiều thắc mắc của
giới truyền thông. Từ biệt danh "Ngài ngủ gật", nhược điểm của tuyển
Việt Nam ở trận gặp Campuchia, mục tiêu lọt vào tốp 100 thế giới cho đến
chuyện cấm kỵ gặp bạn gái ở nơi đội tuyển đóng quân..., HLV Park Hang
Seo đều trả lời nhiệt tình, không giữ khoảng cách với báo chí. Đây là
điều có lợi cho bản thân cựu trợ lý HLV lão làng Guus Hiddink, nhất là
khi ông còn hứa với báo chí trong thời gian tới sẽ mời nhà cầm quân lừng
danh người Hà Lan sang Việt Nam giao lưu với người hâm mộ.
HLV Park Hang Seo trả lời báo chí trong ngày ký hợp đồng với VFF Ảnh: HẢI ANH
Về
nhiệm vụ chính là đưa bóng đá Việt Nam hướng đến những mục tiêu sắp
tới, đặc biệt là cố gắng giành vé dự VCK Asian Cup 2019 cũng như giúp
U23 thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc vào tháng 1, HLV
Park Hang Seo tỏ rõ sự tự tin. "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để kết thúc
nhiệm kỳ 2 năm với những thành công. Riêng lối chơi của đội tuyển chắc
chắn sẽ có những điều chỉnh dù đội thích đá nhanh, ít chạm" - nhà cầm
quân 58 tuổi chia sẻ.
Chỉ còn 1 tháng để HLV Park Hang Seo bàn
giao công việc tại Hàn Quốc, rồi chuyển sang theo dõi V-League để tìm
những nhân tố tốt nhất cho đội tuyển chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan
vào ngày 14-11 tới. Đó sẽ là trận đấu quyết định vé dự VCK Asian Cup
2019 nên trong quãng thời gian ngắn như vậy, HLV người Hàn Quốc rất cần
sự hỗ trợ từ Hội đồng HLV quốc gia. Lần này, các CĐV tin tưởng rằng
những nhà chuyên môn sẽ biết cách để góp ý, hỗ trợ hết khả năng cho đồng
nghiệp đến từ xứ sở kim chi.
"Cũng như tất cả các HLV trước kia,
ông Park Hang Seo sang Việt Nam với nhiều kỳ vọng rằng kiến thức và khả
năng chuyên môn của ông sẽ thổi luồng gió mới cho đội tuyển. VFF cũng có
phòng đội tuyển và Hội đồng HLV quốc gia. Những cán bộ chuyên môn sẽ
giúp ông ấy tư vấn, phát hiện thêm các nhân tài" - Chủ tịch Hội đồng HLV
quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ.
Còn HLV Mai Đức Chung cho rằng:
"Ông Park mới xem một trận với Campuchia và phần nào có cảm nhận về bóng
đá Việt Nam. Sau này chúng tôi phải làm việc với ông ấy về cách đá, lối
đá của đội tuyển để khi HLV yêu cầu thì phòng đội tuyển và Hội đồng HLV
sẽ giúp đỡ. Trước mắt, HLV Park Hang Seo sẽ cần Hội đồng HLV quốc gia
tư vấn khá nhiều cho trận đấu ra mắt gặp Afghanistan".
Lương cao nhất, thêm trợ lý đồng hương
Ngoài
việc nhận mức lương được xem là cao nhất trong các đời HLV ngoại dẫn
dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo còn được VFF đồng ý cấp một trợ lý
người Hàn Quốc để thuận tiện công việc huấn luyện. Toàn bộ chi phí chi
trả cho HLV Park và cộng sự do VFF vận động từ nhà tài trợ, Tổng cục
TDTT và quỹ lương của liên đoàn.
Minh Ngọc
Cháy rừng ở California: Cứ như bị tấn công hạt nhân
Phạm Nghĩa |
0
Ít nhất 17 người thiệt mạng, hàng trăm người nhập viện, gần 200
người mất tích và hàng ngàn người mất nhà cửa sau các vụ cháy rừng ở
bang California – Mỹ tính đến ngày 10-10.
Giảng viên Jack Dixon sống ở TP Santa Rosa, bang
California, mô tả các ngôi nhà bị đốt ra tro. Ông Dixon nói cảm giác
giống như họ vừa trải qua một cuộc tấn công bằng hạt nhân.
Dixon
cho biết khu phố của ông may mắn không bị "thần hỏa" ghé thăm do ngọn
lửa chuyển hướng. Tuy nhiên, các khu vực lân cận bị tàn phá nặng nề.
Một cư dân tên Matt Lenzi cho biết: "Các thảm thực vật đều biến mất. Ngay cả thịt nướng cũng bị tan chảy".
Cụ
bà Maureen Grinnell, 77 tuổi, sống ở các ngọn đồi phía Bắc hạt Napa,
phàn nàn người dân không nhận được cảnh báo từ chính quyền cho đến khi
phát hiện khói xộc vào nhà họ. Bà Grinnell chỉ có vài phút để cùng chồng
và cháu gái chạy trốn ngọn lửa.
Các vụ cháy rừng ở bang California – Mỹ xảy ra từ tối 8-10. Ảnh: AP
Tổng
thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang
California, đề nghị rót ngân sách liên bang giúp địa phương này giải
quyết hậu quả sau 17 vụ cháy rừng lớn. Trong đó, 2 vụ cháy rừng lớn nhất
và gây thiệt hại nặng nề nhất xảy ra ở 2 hạt Napa và Sonoma, làm ảnh
hưởng tới 21.000 ha đất.
Thống đốc bang California Jerry Brown
cũng ban bố tình trạng khẩn cấp ở 8 hạt – bao gồm Napa và Sonoma - những
nơi chuyên sản xuất rượu vang. Nhà chức trách đã triển khai hàng ngàn
lính cứu hỏa để dập lửa.
Hàng ngàn người mất nhà cửa. Ảnh: AP
Dự
báo gió mạnh sẽ nổi lên trong ngày 11-10 (giờ địa phương), nhiều khả
năng gây ra các đám cháy khác. Trong số 17 người thiệt mạng có 9 người ở
hạt Sonoma, 2 người ở hạt Napa và 1 người ở hạt Yuba. Chính quyền lo
ngại con số thương vong và mất tích sẽ còn tăng lên.
Trên trang
Facebook của Sở Cảnh sát hạt Sonoma, bộ phận này thông báo hơn 200 người
vẫn đang mất tích. Chỉ tính riêng hạt Sonoma đã có 25.000 người được sơ
tán và khoảng 5.000 người tìm được nơi trú ẩn an toàn.
Các vụ
cháy rừng xảy ra từ tối 8-10 đã tác động đến hơn 46.500 ha đất đai, cây
cối và nhà cửa, phá hủy hơn 2.000 căn nhà và doanh nghiệp trong khu vực.
Hàng ngàn lính cứu hỏa được triển khai. Ảnh: AP
Một
cửa hàng của K-Mart được nhìn thấy bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn sót
lại những bức tường đen. Công ty Pacific Gas & Electric thống kê hơn
196.000 khách hàng của họ bị mất điện. Hiện nguyên nhân gây ra các đám
cháy đang được điều tra.
Các vụ cháy rừng thường xảy ra ở miền Tây
nước Mỹ trong những tháng hè nóng bức. Hồi tháng trước, một vụ cháy
rừng được mô tả là lớn nhất trong lịch sử TP Los Angeles buộc hàng trăm
người phải di dời.
theo Người Lao Động
TQ phản đối tàu Mỹ vào sát quần đảo Hoàng Sa
7 giờ trước
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/AFP/Getty ImagesImage caption
Khu trục hạm USS Chafee từng cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng hồi 4/2012
Trung Quốc hôm thứ Tư nói họ đã chính thức phản đối Hoa Kỳ sau khi một tàu chiến Mỹ tới gần quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông.
Tàu khu trục Chafee hôm thứ Ba đi vào vùng nước gần với Quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.
Bắc
Kinh đã ngay lập tức cử các tàu hải quân và chiến đấu cơ tới cảnh báo,
yêu cầu tàu Mỹ phải rút đi, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc
họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tàu chiến Mỹ lại tiến sát Đá Vành Khăn Tàu chiến Mỹ áp sát đảo tranh chấp ở Hoàng Sa Tàu chiến Mỹ tiếp cận Đá Vành Khăn
"Hành
động của chiếc tàu Mỹ đã vi phạm pháp luật Trung Quốc và luật pháp quốc
tế, làm tổn hại tới chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc,"
bà Hoa nói.
"Trung Quốc cương quyết phản đối điều đó," bà Hoa dùng những từ ngữ ngoại giao chính thức để nói về việc này.
Nếu
như tin này được Hoa Kỳ xác nhận thì đây sẽ là hoạt động "tự do đi lại"
thứ tư (FONOP) của hải quân Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên
nắm quyền, từ tháng Giêng cho tới nay.
Phát ngôn viên Bộ Quốc
phòng Hoa Kỳ nói mọi hoạt động đều được tiến hành phù hợp với luật quốc
tế và "thể hiện rằng Hoa Kỳ sẽ bay phía trên, đi lại trên biển, và triển
khai ở bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép", nhưng từ chối xác nhận.
"Chúng
tôi đang tiếp tục các hoạt động FONOPS thường lệ, chúng tôi đã thường
xuyên làm vậy và sẽ tiếp tục làm vậy trong tương lai," Trung tá Chris
Logan nói trong một tuyên bố.
Image caption
Hồi tháng 8/2017, một tàu khu trục Mỹ áp sát phạm vi 12 hải lý quanh Đá Vành khăn
Tuy nhiên, Reuters tường thuật là có ba quan chức quân sự Hoa Kỳ nói với họ về sự kiện xảy ra hôm thứ Ba.
Khác với sự kiện hồi tháng 8, khi khu trục hạm USS John S McCain tiến vào phạm vi cách Mischief Reef
(Việt Nam gọi là Đá Vành Khăn) 12 hải lí, nơi Trung Quốc đã bồi đắp
đảo nhân tạo trên Biển Đông, lần này, các quan chức nói với Reuters rằng
tàu Chafee không vào gần Hoàng Sa tới mức đó.
Biển Đông là khu
vực mà Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố
chủ quyền từng phần, chồng lấn với Trung Quốc.
Trong những năm
gần đây, Bắc Kinh đã đẩy mạnh việc xây dựng, bồi đắp nhân tạo tại các
bãi ngầm ở vùng biển có tranh chấp, và quân sự hóa các điểm này.
Việc
tiến hành hoạt động tự do đi lại là nhằm thách thức các tuyên bố chủ
quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông, dẫu cho chính quyền ông Trump vẫn đang
muốn tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc kiềm chế tham vọng
hạt nhân và thử tên lửa của Bắc Hàn.
Tháng 11, ông Trump sẽ có
chuyến công du châu Á đầu tiên trong cương vị tổng thống. Theo lịch
trình, ông sẽ tới Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc, và ghé qua Việt Nam
dự Hội nghị APEC.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 10/10 cho biết
các máy bay thuộc Không quân Nga đã thực hiện tổng cộng 182 cuộc không
kích trong vòng 24 giờ nhằm tấn công vào IS ở Syria. Trước đó, thông tin
từ máy bay trinh sát không người lái của Nga cho thấy các sào huyệt mà
IS đang cố thủ ở bờ đông sông Euphrates, gần thành phố Mayadin thuộc
tỉnh Deir ez-Zor, cách biên giới Syria với Iraq khoảng 70km.
Các mục tiêu của IS bao gồm các kho đạn dược, hệ thống hầm ngầm kiên
cố hiện là nơi ẩn náu của một số lượng lớn phiến quân khủng bố IS.
Bốn “xe tăng bay” Su-34 được điều động tới tấn công lần lượt vào hang
ổ của nhóm khủng bố. Các máy bay này đã liên tiếp đánh trúng mục tiêu
của phiến quân, tiêu diệt 4 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 9 xe địa
hình gắn súng máy cỡ lớn, 2 hệ thống tên lửa.
Quân đội Nga ước tính 50 tên phiến quân đã bị tiêu diệt và 30 bị mắc
kẹt trong các hầm ngầm bị bom đánh sập trong các cuộc không kích này.
Bốn mươi phút sau, các máy bay Su-34 tiếp tục quay lại hạ gục thêm 20
tên khủng bố đến hỗ trợ đồng đội.
Trong một cuộc không kích khác, Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga tiếp
tục loại bỏ gần 30 tên phiến quân ở Hatla, tỉnh Deir ez-Zor, cùng với 5
xe cơ giới gắn súng máy hạng nặng và 2 xe vận tải đạn dược. Bộ Quốc
phòng Nga cho biết những tên khủng bố này đã vượt biên từ Iraq sang
Syria.
Đức Hoàng
Theo Sputnik
Israel nghi tin tặc Nga dùng phần mềm diệt vi-rút tấn công mạng của Mỹ
Theo New York Times, sau khi đột nhập vào mạng lưới của
Kaspersky, các nhân viên tình báo Israel đã cảnh báo chính phủ Mỹ rằng
Nga có thể đã xâm nhập vào hệ thống mạng Mỹ từ năm 2015. Tuy nhiên, tới
tháng trước Washington mới chính thức ban hành lệnh gỡ bỏ toàn bộ phần
mềm diệt vi-rút Kaspersky ra khỏi hệ thống máy tính của cơ quan chính
phủ.
Bài báo đăng tải trên Washington Post cho biết các điệp viên
Israel đã phát hiện một số công cụ tấn công mạng từ Cơ quan An ninh Quốc
gia Mỹ (NSA) trong mạng lưới của Kaspersky. Theo kết quả điều tra từ
NSA, những công cụ này bị nghi là thuộc về chính phủ Nga.
Ngoài ra, vào cuối tháng trước, Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ (NIC)
đã hoàn thành một báo cáo nội bộ chia sẻ giữa các nước trong Tổ chức
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bản báo cáo đặt ra nghi vấn Cơ quan
An ninh liên bang Nga (FSB) có thể đã truy cập mã nguồn và cơ sở dữ liệu
khách hàng của Kaspersky. Điều này có thể giúp Nga thực hiện các vụ tấn
công mạng nhằm vào chính phủ cũng như các mạng lưới quản lý công nghiệp
và thương mại của Mỹ, Washington Post đặt nghi vấn
Theo đó, NYT đặt ra nghi vấn rằng tin tặc của Nga có thể đã
lấy trộm tài liệu mật được các nhân viên NSA lưu trữ tại máy tính cá
nhân có cài đặt phần mềm Kaspersky. Ngoài ra, tờ báo này cũng đưa ra giả
thiết về việc Nga có thể đã tìm được những thông tin nhạy cảm khác
thông qua phần mềm diệt vi-rút này.
Hiện tại, cả Nhà Trắng, cơ quan NSA và Đại sứ quán Israel tại Mỹ đã
từ chối bình luận về vấn đề này, còn phía đại sứ quán Nga không có phản
hồi khi được đề nghị đưa ra bình luận.
Đại diện công ty Kaspersky đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc:
“Kaspersky đã và sẽ không bao giờ giúp đỡ bất cứ một chính phủ nào trên
thế giới tấn công mạng”.
Phát ngôn viên Sarah Kitsos của Kaspersky trả lời Washington Post
cũng phủ nhận cáo buộc trên và cho rằng hãng phần mềm đã bị lôi kéo vào
cuộc chiến địa chính trị và cho biết công ty hoàn toàn không hay biết
về việc bị cơ quan tình báo Israel xâm nhập.
Kaspersky, xuất xứ từ Nga, là một trong những phần mềm diệt vi-rút có
nhiều người sử dụng nhất thế giới với khoảng 400 triệu người dùng,
trong đó các cơ quan của Mỹ đã từng tin dùng phần mềm này
Đức Hoàng
Theo Reuters
Lượng VX trên mặt ông Kim Jong-nam 'quá liều gây tử vong'
10 tháng 10 2017
Hôm 10/10 trước Toà Thượng
thẩm Sham Halam, chuyên gia về vũ khí hóa học của Malaysia nói một
lượng chất độc thần kinh VX nhỏ đã được tìm thấy trên mặt ông Kim
Jong-nam sau khi ông qua đời trong đau đớn tại sân bay Kuala Lumpur.
Video từ CCTV quay cảnh tấn công ông Kim Jong-nam ngày 13/2.Lượng chất độc tìm thấy là rất nhỏ nhưng cũng quá đủ để giết chết ông Kim Jong-nam, chuyên gia này cho hay.
Tại
phiên tòa, chuyên gia về vũ khí hóa học Raja Subramaniam báo cáo kết
quả xét nghiệm cho thấy tỷ lệ chất độc VX theo cân nặng cơ thể của
ông Kim Jong-nam là 0,2 miligram/1 kg, quá cao so với mức cần thiết để
gây tử vong. Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah nói 'vô tội' Vụ Kim Jong Nam: Có chất VX trên áo Đoàn Thị Hương
Khi được hỏi liệu lượng độc tố này có đủ để giết người không, ông Raja trả lời:
"Tôi
không thể trả lời trực tiếp câu hỏi này. Dựa trên ước tính về nồng độ,
lượng chất độc [được tìm thấy trên cơ thể ông Kim Jong-nam] bằng
khoảng 1,4 lần liều gây tử vong."
Bản quyền hình ảnhJUNG YEON-JEImage caption
Ông Kim Jong-nam bị chết tại sân bay quốc tế ở Malaysia
Ông cũng cho biết chất độc thần kinh VX cũng được
phát hiện thấy trên cổ áo và tay áo của ông Kim, và có nhiều khả năng
ông lấy tay áo quệt lên mặt sau khi bị tấn công.
Bản quyền hình ảnhFAZRY ISMAIL/EPA Image caption
Đoàn Thị Hương được đưa đến phòng xét nghiệm hóa chất hôm thứ Hai 9/10.
Trước đó, ông Raja xác nhận trước tòa rằng chất
độc thần kinh VX đã được tìm thấy trên quần áo của hai bị cáo, bằng
chứng đầu tiên cho thấy họ có liên hệ trực tiếp với chất độc này.
Chất
độc thần kinh VX là vũ khí hóa học có độc tính thuộc loại cao nhất.
Chỉ một giọt VX trên da người có thể gây tử vong trong vòng vài phút.
Ông Kim Jong-nam chết rất nhanh sau khi bị tấn công vì chất độc này hủy
hoại hệ thần kinh của ông.
Công dân Việt Nam 29 tuổi, Đoàn Thị
Hương và công dân Indonesia 25 tuổi, Siti Aisyah, bị cáo buộc đã ấp
chất độc VX lên mặt ông Kim Jong-nam trong sân bay khi ông đang chờ lên
một chuyến bay đi Macau.
Bản quyền hình ảnhMOHD RASFAN/AFP/Getty ImagesImage caption
Ông Naran Singh, một trong những vị luật sư bảo
vệ cho Đoàn Thị Hương. Hình chụp trước cửa phòng xét nghiệm hóa chất,
Bộ Hóa chất Malaysia hôm 9/10
Sáng thứ Hai 9/10, các công tố viên, thẩm phán,
luật sư và hai bị cáo đến phòng xét nghiệm hóa chất cấp cao ở Petaling
Jaya, Malaysia, nơi bộ quần áo hai bị cáo mặc hôm xảy ra vụ tấn công
được xét nghiệm.
Cả hai cô đều nói họ vô tội và chỉ "bị lừa tham gia một trò chơi khăm trên truyền hình". 'Thấy chất độc VX trên mặt Kim Jong-nam' Nghi phạm ngoại giao vụ Kim Jong-nam
Hôm
thứ Tư 4/10, một chuyên gia khai trước tòa rằng có các nghi phạm khác
có thể đã tham gia đầu độc ông Kim chứ không chỉ hai nữ bị cáo.
Chuyên
gia nghiên cứu bệnh học Mohamad Shah Mahmood nói có thể bốn nghi phạm
khác, những đối tượng được nhắc tới trong cáo trạng nhưng hiện vẫn chưa
bị bắt giữ chính là những người quản ly chất độc trước khi ông Kim Jong
Nam bị hai nữ bị cáo tấn công, AFP tường thuật. Chất độc giết Kim Jong-nam là gì? Kim Jong-nam từng 'mặc quân phục nguyên soái' Bắc Hàn lên án Malaysia vì vụ Kim Jong-nam
“Hốt bạc” nhờ các sản phẩm ăn theo Tổng thống Putin
Món quà đặc biệt của ông Putin nhân dịp sinh nhật năm 65 tuổi (Ảnh: Instagram)
Vào dịp sinh nhật 65 tuổi của ông Putin, cựu Thủ tướng Italy Silvio
Berlusconi đã tặng người bạn lâu năm một tấm ga trải giường in hình 2 vị
lãnh đạo bắt tay nhau. Phát ngôn viên của ông Putin, Dmitry Peskov, từ
chối bình luận về phản ứng của Tổng thống Nga với món quà thú vị này,
nhưng cho biết đây là một trong những ví dụ về việc ông Putin được yêu
quý và ngưỡng mộ trên khắp thế giới.
“Trong mọi trường hợp đây là ví dụ cho sự nổi tiếng và uy tín to lớn
của Tổng thống chúng ta trên toàn cầu. Tôi không chắc là ông Putin có
biết về những sản phẩm tương tự được sản xuất ở nước ngoài hay không”,
hãng tin Tass trích lời ông Peskov.
Tấm ga trải giường - do công ty Lenzuolissimi có trụ sở tại Milan
(Italy) thiết kế, không phải là món đồ xa xỉ duy nhất có hình ảnh ông
Putin. Công ty liên doanh Italy - Nga Caviar đã sản xuất 1 loạt các vỏ
điện thoại mạ vàng cho các dòng điện thoại iPhone 8, iPhone 8+ và iPhone
X có hình ảnh Tổng thống Nga. Khi có các sự kiện lớn trên thế giới,
công ty này lại tung dòng sản phẩm sang trọng này để ăn theo mức độ nổi
tiếng của ông Putin.
Một phát ngôn viên của Caviar trả lời trang tin Lenta.ru rằng
dòng sản phẩm mới nhất "ăn theo" Tổng thống Putin được tung ra nhân dịp
sinh nhật ông và cuộc bầu cử tổng thống năm 2018. Người này cũng chia sẻ
với Moscow Times rằng sản phẩm đầu tiên trong dòng này sẽ được tặng cho ông Putin.
Hãng thời trang Anh Matchless London đã thiết kế dòng áo da có hình
ảnh lãnh đạo Nga trị giá 1.700 USD. Giám đốc điều hành Matchless London,
Manuele Malenotti, đã muốn tỏ lòng tôn kính đối với ông Putin.
Trả lời Forbes, ông Melenotti cho biết: “Chúng tôi cho rằng
Tổng thống Nga Vladimir Putin là một người hùng thời hiện đại và chúng
tôi tôn trọng cá tính mạnh mẽ, hình ảnh khỏe khoắn, tính cách hài hước
và sự bình tĩnh của ông. Ở tuổi 65, ông ấy vẫn cưỡi ngựa, chơi khúc côn
cầu, tập võ judo. Đó còn không phải là thói quen của những lãnh đạo trẻ
trung hơn. Và ông ấy còn đang điều hành Nga, một siêu cường thế giới”.
Họa sĩ Alexey Sergienko bên tác phẩm "The Golden Putin" (Ảnh: Newsweek)
Các nghệ sĩ cũng bày tỏ sự hâm mộ với lãnh đạo Nga. Họa sĩ Alexey
Sergienko đã dồn hết tâm huyết cho bức vẽ mang tên “The Golden Putin”,
thể hiện tình yêu của ông với động vật.
Ngôi sao nhạc hip hop người Nga Timati và cũng là chủ nhà hàng chia sẻ với Tass
rằng anh đã tìm kiếm trên internet với từ khóa “Ông Putin ăn gì” để lấy
cảm hứng tạo ra "món bánh kẹp của Tổng thống” cho nhà hàng mang tên
Black Star Burger. Bất kỳ khách hàng nào đặt món ăn đặc biệt này đều
được tặng 1 áo phông in hình ông Putin.
Sự hâm mộ đối với ông Putin dường như cũng đã lan truyền tới nước Mỹ.
Một cửa hàng tại New York có tên Lucy được cho là đã bán món “bánh kẹp
của Tổng thống”. Đài truyền hình Nga trích dẫn lời của nữ phục vụ Lucy
cho biết chiếc bánh kẹp có khối lượng là 1.952 gram, bằng đúng số năm
sinh của ông Putin. Tuy nhiên, chủ nhà hàng đã bác bỏ điều này và cho
rằng nữ phục vụ đang đặt cảm xúc cá nhân vào câu trả lời.
Đức Hoàng
Theo Newsweek
Mỹ liên tục khẳng định về ‘lựa chọn quân sự’ với Triều Tiên
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và
Tư lệnh Lực lượng Lục quân Mỹ Mark Milley đều đưa ra các phát ngôn liên
quan đến lựa chọn quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.
Mới đây, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Mỹ, Tướng Mark Milley, đã đưa ra
các tuyên bố về vấn đề Triều Tiên trong cuộc họp báo bên lề hội nghị
thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA) tại Washington vào ngày
9/10.
Trong cuộc họp báo, Tướng Milley đã phân tích rõ những ràng buộc của
Mỹ trong việc giải quyết thách thức liên quan đến chương trình hạt nhân
và tên lửa của Triều Tiên.
Ông cho biết, một cuộc xung đột quân sự toàn diện trên Bán đảo Triều
Tiên sẽ rất “khủng khiếp”, nhưng nói thêm, hậu quả sẽ tang thương không
kém nếu Bình Nhưỡng tấn công lục địa Mỹ bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục
địa.
“Cuộc xung đột sẽ rất khủng khiếp. Không có gì phải nghi ngờ về điều
đó. Nhưng cũng sẽ kinh khủng không kém nếu một tên lửa đạn đạo xuyên lục
địa thổi tung Los Angeles hay New York”, ông Milley giải thích cho lựa
chọn quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.
Dẫu vậy, ông thừa nhận, không có cái gọi là “lựa chọn không có rủi ro” cho dù quân đội Mỹ đã sẵn sàng hành động.
“Các bạn đều hiểu, không có lựa chọn tốt, dễ dàng hay không có rủi
ro. Nó đặc biệt khó khăn, phi thường nguy hiểm. Không ai được phép chủ
quan”, Tướng Mỹ nhắc lại, đồng thời nhấn mạnh, các quyết định cuối cùng
về quá trình hành động sẽ do các nhà hoạch định chính sách thống nhất,
không phải do quân đội.
Ông Milley cũng đề cập đến “tiến trình” về việc bàn giải pháp đối với
chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng: “Đó không phải là
khoảng thời gian vô hạn. Rồi sẽ đến lúc các quyết định cuối cùng được
đưa ra”.
Bình luận của Tướng Milley theo sau bài viết trên Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó vài giờ.
“Nước ta đã không thành công trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên
trong 25 năm qua, tiêu tốn hàng tỷ USD và không đạt được gì cả. Chính
sách không hiệu quả”, ông chủ Nhà Trắng viết.
Tại buổi khai mạc hội nghị AUSA 2017, lãnh đạo Lầu Năm Góc James
Mattis cho biết, đã sẵn sàng để đảm bảo cho lựa chọn quân sự để Tổng
thống hạ lệnh khi cần thiết.
“Ngay bây giờ, việc làm đúng đắn nhất là biện pháp trừng phạt kinh tế
để hướng tới cuộc đàm phán nhằm nỗ lực đưa Triều Tiên ra khỏi con đường
đang đi... Tương lai sẽ như thế nào? Cả các vị và tôi đều không thể nói
trước được”, ông Mattis tuyên bố.
Tú Oanh
Theo CNN
Khủng bố IS xếp hàng dài để cấp trên đá mạnh vào "chỗ hiểm"
Thứ Tư, ngày 11/10/2017 18:05 PM (GMT+7)
Hành động này được tin là có mục đích khoe mẽ khả năng chịu đau của khủng bố IS.
Khủng bố IS bị đá vào "chỗ hiểm" trong một video tuyên truyền
Khủng bố IS vừa có một phương pháp mới để thể hiện tinh thần chiến
đấu của chúng: yêu cầu các chiến binh cực đoan xếp hàng ngang và đá vào
“chỗ hiểm”.
Các bức ảnh chụp từ video tuyên truyền - được quay tại một trại huấn
luyện của IS ở Yemen - dường như cho thấy quá trình tập huấn tân binh
của IS.
Theo video, một nhóm khủng bố đứng dạng hai chân trong khi chỉ huy lần lượt đá mạnh vào “chỗ hiểm” của các chiến binh này.
Các bức ảnh chụp từ video tuyên truyền được quay tại một trại huấn luyện của IS ở Yemen
Hành động này được tin là có mục đích khoe mẽ khả năng chịu đau của khủng bố IS.
Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy hành động này không gây tổn hại hay đau đớn cho các tân binh IS.
Ngoài ra, các bức ảnh chụp từ video tuyển dụng cũng cho thấy hàng loạt phần tử khủng bố tập tấn công và chống đẩy.
Những hình ảnh này được cho là chụp tại trại huấn luyện Sheikh Abu
Muhammad Al-Adnani ở Yemen, nơi IS bắt đầu thành lập vào năm 2014.
Ảnh chụp lại dường như cho thấy quá trình tập huấn tân binh của IS
Các bức ảnh chụp từ video tuyển dụng cũng cho thấy hàng loạt phần tử khủng bố tập thể lực
Ảnh chụp tại trại huấn luyện Sheikh Abu Muhammad Al-Adnani của IS
Tổng thống Pháp trao bản quyền in cuốn sách của ông tại Việt Nam
Tổng thống Emmanuel Macron ký tặng lên cuốn 'Cách mạng - Revolution'
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký trao bản quyền cuốn sách Cách mạng - Revolution nổi tiếng của ông cho ông Nguyễn Văn Phước, Tổng giám đốc First News - Trí Việt để chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam.
Ngày 11.10 (giờ Việt Nam), Hội chợ sách quốc tế lớn nhất thế giới
diễn ra tại Frankfurt, Đức (từ ngày 11 - 15.10) đã được khai mạc. Trước
đó, chiều 10.10 (giờ Đức) trong buổi gặp gỡ với giới xuất bản, những nhà
văn lớn và các đoàn khách cao cấp ở Hội chợ sách quốc tế ông Emmanuel
Macron, Tổng thống trẻ nhất lịch sử Pháp, đã ký trao bản quyền cuốn
sách Cách mạng - Revolution nổi tiếng của ông cho ông Nguyễn Văn Phước, Tổng giám đốc First News - Trí Việt để chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam.
Tổng thống Macron (trái) trao cuốn Cách Mạng - Revolution cho ông Nguyễn Văn Phước
Cuốn Cách Mạng - Revolution từng tạo được nhiều sự chú ý
khi xuất bản. "Emmauel Macron đã đứng lên đấu tranh cho các giá trị của
tự do. Ông ấy đã truyền cảm hứng cho sự hi vọng của mọi người về tự do -
Không phải là nỗi sợ hãi của họ", cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói
về cuốn sách của Tổng thống Macron như vậy. Tổng thống Macron là biểu
tượng mới ủng hộ mạnh mẽ các tư tưởng về dân chủ, tự do, chống lại các
chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực...
Ông Nguyễn Văn Phước cho biết: “First News rất vinh dự được chuyển
ngữ xuất bản ở Việt Nam cuốn sách này. Và sẽ nhanh chóng làm các thủ tục
xin phép theo qui định để có thể đưa đến độc giả sớm nhất có thể. First
News - Trí Việt sẽ rất vui mừng nếu dịp ra mắt sách trùng với thời điểm
tổng thống sang thăm Việt Nam”.
Lê Công Sơn Ảnh: First News cung cấp
Bạo loạn nhà tù ở Mexico, ít nhất 13 người chết
Tường Vy-Thứ tư, ngày 11/10/2017 17:39 GMT+7
VTV.vn - Cuộc bạo loạn nổ ra trong đêm giữa các băng nhóm đối địch trong nhà tù Mexico khiến ít nhất 13 người chết.
Đã có ít nhất 13 người thiệt mạng trong các vụ
bạo lực giữa các băng đảng đối địch bùng phát ngày 10/10 trong nhà tù
Cadereyta tại bang Nuevo Leon, miền Bắc Mexico. Lực lượng an ninh đã
triển khai để lập lại trật tự.
Phát biểu trước báo giới, Giám đốc
Trung tâm Thông tin an ninh bang Nuevo Leon, ông Aldo Fasci nêu rõ, lực
lượng an ninh đã tới nhà tù Cadereyta ở ngoại ô thành phố Monterrey và
sử dụng biện pháp mạnh nhằm bảo vệ cho các quản giáo và tù nhân khác.
Hiện chưa rõ con số thương vong chính xác bên phía lực lượng an ninh và
các tù nhân.
Truyền thông địa phương cho biết các vụ ẩu đả và phản đối trong nhà tù trên bắt đầu vào tối ngày 6/10 (theo giờ địa phương).
UNESCO chưa tìm ra tổng giám đốc mới sau vòng bỏ phiếu thứ ba
Các ứng viên vẫn chưa có đủ số phiếu cần thiết
để giành chiến thắng trong vòng bầu chọn thứ ba nhằm tìm ra tổng giám
đốc mới của UNESCO.
Kết quả vòng bỏ phiếu thứ ba. Ảnh: Twitter/UNESCO.
Ứng viên Hamad Abdul Aziz al-Kawari từ Qatar và ứng viên Audrey Azoulay của Pháp cùng đứng ở vị trí đầu tiên trong vòng bầu chọn thứ ba với 18 phiếu, xếp sau là ứng viên Moushira Khattab đến từ Ai Cập với 13 phiếu.
Ứng viên Lebanon Vera El Khoury giành 4 phiếu và ứng viên Qian Tang từ Trung Quốc có nhỉnh hơn một phiếu. Trong vòng thứ ba này, ứng viên Phạm Sanh Châu từ Việt Nam không giành được phiếu nào.
Với kết quả trên, UNESCO sẽ tổ chức bầu vòng bốn vào ngày 12/10. Hai lần bỏ phiếu trước diễn ra hôm 9/10 và 10/10 đều không có người chiến thắng bởi không ứng viên nào giành đủ 30 phiếu.
Trong trường hợp vòng bốn kết thúc mà không có ai đạt quá bán, hai ứng
viên có số phiếu cao nhất sẽ được chọn để tham dự vòng năm, ngày 13/10.
Người nhận nhiều phiếu hơn ở vòng năm sẽ chiến thắng và được chính thức
thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 11.
Tổng giám đốc UNESCO là người đứng đầu Ban thư ký, điều hành bộ
máy hành chính khoảng 2.000 nhân viên tại trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp,
cùng các văn phòng trực thuộc trên thế giới.
Tổng giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng và đệ trình các cơ quan điều
hành về chương trình nghị sự, phương hướng, ngân sách, bổ nhiệm và tuyển
dụng nhân sự cấp cao của UNESCO. Tổng giám đốc có nhiệm kỳ 4 năm và có
thể tái cử lần hai.
Vũ Hoàng
Chính thức tìm ra vật chất chiếm quá nửa vũ trụ bị che giấu hàng tỉ năm
Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học chính thức xác nhận đã
tìm ra loại vật chất bí ẩn mà vũ trụ đã che giấu hàng tỉ năm nay. Đây là
thành quả của hai nhóm chuyên gia vật lý thiên văn hoàn toàn tách biệt.
Theo
các kiến thức vật lý đã biết, vũ trụ được cấu thành bởi 3 yếu tố: vật
chất thường (regular matter), vật chất tối (dark matter), và năng lượng
tối (dark energy). Có điều, hiện chúng ta chưa có manh mối về vật chất
và năng lượng tối, trong khi vật chất thường mới chỉ được xác định
khoảng 50%.
Vật
chất thường gồm các hạt cơ bản là proton, neutron và electron. Các
chuyên gia đã đặt giả thuyết chúng lẩn trốn ở khoảng không gian giữa các
ngân hà, nhưng phải cần đến 2 nghiên cứu mới đây từ Viện vật lý thiên
văn không gian (Orsay, Pháp) và ĐH Edinburgh (Scotland), khoa học mới
chứng thực được điều này.
Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra rằng lượng vật
chất "mất tích" ấy nằm gọn trong các sợi khí kết nối giữa các ngân hà
với nhau. Lượng khí này rất nóng, nhưng lại có mật độ cực kỳ thấp, khiến
không một kính thiên văn nào có thể quan sát trực tiếp được.
May
mắn thay, lượng khí này để lại các dấu hiệu rất đặc trưng bên trong CMB
(Bức xạ nền) - khái niệm chỉ bức xạ đầu tiên của vụ trụ, xuất phát từ vụ
nổ Big Bang. Các photon mang năng lượng thấp từ CMB va chạm với
electron từ lượng khí này, tước đi một ít năng lượng và khiến CMB thay
đổi.
Khu vực kết nối giữa các ngân hà chứa đến quá nửa số vật chất thường trong vũ trụ
Vấn
đề nằm ở chỗ, dù sử dụng các thiết bị tốt nhất để theo dõi CMB - như
kính thiên văn vũ trụ Planck của ESA, cũng là không đủ quan sát hiệu ứng
ấy. Vậy nên, 2 nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Hideki Tanimura và Anna de
Graaff buộc phải đưa ra một giải pháp khác.
Họ chọn ra các cặp
thiên hà, dự đoán nơi các sợi khí có thể xuất hiện trên bản đồ CMB, sau
đó gộp các tín hiệu lại với nhau. Kết quả, họ thu được hơn 1 triệu tín
hiệu như vậy.
Theo tiến sĩ Tanimura, nghiên cứu của ông chỉ ra
rằng khoảng không gian giữa các ngân hà có mật độ dày hơn chúng ta
tưởng. Trong đó, lượng khí nóng ở đây có mật độ cao hơn gấp 3 lần so với
mật độ vật chất thường trung bình có trong vũ trụ. Thậm chí, con số còn
lên đến 6 lần trong nghiên cứu của Graff.
"Sự khác biệt này nằm trong khoảng dự đoán, vì chúng tôi xem xét các dữ liệu ở những khoảng cách khác nhau" - Tanimura chia sẻ. "Nếu các yếu tố này được tính đến, tôi tin rằng kết quả chúng tôi thu được sẽ rất trùng khớp." "Sau tất cả, một trong những vật chất bí ẩn của vũ trụ đã được giải mã."
Issac Newton và lời tiên tri đáng sợ về ngày tận thế
(VTC News) - Isaac Newton, người
tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn, nền tảng cho vật lý học hiện đại
từng đưa ra dự đoán Trái đất sẽ diệt vong vào năm 2060.
Theo nhà vật lý người Anh,
loài người sẽ bị diệt vong vào năm 2060, 1.260 năm kể từ thời kỳ
của hoàng đế La Mã Charlemagne năm 800.
Lời
sấm truyền đưa ra năm 1704 này được tìm thấy trong mẩu giấy
kẹp trong tấm bản thảo của Isaac Newton được lưu trữ trong thư
viện ở Jerusalem.
Nhà bác học Newton từng tiên tri về ngày tận thế.
Theo Express, Newton
đưa ra kết luận nói trên sau nhiều năm phân tích Kinh Thánh, cuốn
sách mà ông cho là chứa đựng những quy luật bí mật của Chúa về vũ trụ.
Trong
các ghi chép của mình, nhà bác học nguời Anh khẳng định các
quốc gia xấu xa sẽ bị tàn phá và người Do Thái sẽ trở lại
quê hương của họ trước khi thế giới diệt vong, sự kiện được cho
là Nhà nước Israel ra đời năm 1948.
Ông
cũng cố gắng đưa ra những dự đoán ngày này sẽ xảy ra thế
nào và vai trò của người Do Thái khi viễn cảnh đen tối này ập
đến.
Video: Bên trong chuyên cơ ngày tận thế bảo vệ Tổng thống Mỹ
Việc Isaac
Newton quan tâm tới ngày tận thế và dành không ít thời gian,
tâm sức để nghiên cứu về vấn đề này đã không còn quá xa lạ
với những người biết về ông.
Thậm
chí theo thống kê được các nhà nghiên cứu đưa ra khi tìm hiểu
tài liệu nhà vật lý này để lại, có tới 80% trong đó có liên
quan tới thần học và chỉ 16% là các nghiên cứu về toán học
và vật lý.
“Ông ấy dành gần 50
năm và 4.500 trang bản thảo để thử dự báo về ngày tận thế. Nhưng đến
giờ, chúng ta vẫn không rõ liệu đó có phải là dự báo cuối cùng của ông
hay không", Malcolm Neaumm, nhà sản xuất bộ phim tài liệu "Newton: The Dark Heretic" cho biết.
Nữ thiên tài thông minh nhất hành tinh và tuổi thơ khác thường
Ruth Lawrence là 1 trong những người lấy bằng
tiến sĩ trẻ nhất thế giới. Với chỉ số IQ là 175, cô thuộc top 30 người
thông minh nhất hành tinh. Tuy nhiên, đằng sau những thành tích vượt
trội ấy là một câu chuyện khác mà không phải ai cũng biết.
Ruth Lawrence là một trong 30 người thông minh nhất hành tinh
Thành tích đáng nể
Ruth Lawrence (tên đầy đủ là Ruth Elke Lawrence-Naimark ) sinh ngày
2/8/1971 tại Brighton, Anh nổi tiếng thế giới là 1 đứa trẻ thần đồng nhí
về toán học.
Năm 9 tuổi, Ruth lập kỷ lục với Chứng chỉ Giáo dục tổng quát (GCSE) về
Toán học và đạt điểm tối đa trong chương trình tú tài Toán học thuần
tuý.
2 năm sau, Ruth Lawrence trở thành người trẻ nhất vượt qua kỳ thi đầu
vào của Đại học Oxford danh giá, với kết quả đứng đầu trong tổng số 530
ứng cử viên. Cô lấy bằng cử nhân toán tại Oxford năm 13 tuổi và tiếp tục
học thêm ngành Vật lý.
Năm 17 tuổi, Lawrence nhận bằng tiến sĩ. Nhờ đó, cô trở thành một trong
những người có bằng tiến sĩ trẻ nhất thế giới. Năm 1990, cô gái người
Anh đến ĐH Harvard làm việc. Sau đó, cô được phong giáo sư tại ĐH
Harvard và ĐH Michigan.
Tính đến nay, cô vẫn xếp 4/10 người lấy bằng tiến sĩ trẻ nhất thế giới,
thần đồng toán học này đã xuất bản gần 20 cuốn sách, công bố nhiều kết
quả nghiên cứu nổi tiếng về Toán học và Vật lý lượng tử. Nổi bật trong
đó là Thuyết Nút thắt (Knot Theory) - hiện được giảng dạy tại nhiều
trường đại học trên thế giới.
Tuổi thơ không bình thường
Để có được kết quả đó, ít ai biết rằng bên cạnh tài năng thiên bẩm,
Lawrence đã phải hy sinh rất nhiều điều thú vị mà bất kỳ đứa trẻ nào
cũng từng trải qua.
Cha mẹ của Lawrence - ông Harry Lawrence và bà Sylvia Greybourne đều là
chuyên gia máy tính. Khi Ruth 5 tuổi, nhận thấy con gái mình bộc lộ trí
thông minh hơn người, ông Harry quyết định bỏ việc để tập trung giáo dục
cô tại nhà.
Thay vì đến trường, Lawrence học theo giáo trình của cha - người cho
rằng cô cần được bảo vệ khỏi “những cuộc trò chuyện tầm thường và vui
chơi vô bổ”. Do đó, suốt những năm tháng tuổi thơ, cô chỉ làm bạn với
các công thức và con số.
Sau này, dù khẳng định Toán học là niềm đam mê của mình song Lawrence
vẫn thừa nhận: “Tôi không chê trách cha mẹ, thậm chí tôi đánh giá cao nỗ
lực của cha vì những gì ông ấy đã dành cho con gái. Nhưng có lẽ tôi
thích một tuổi thơ khác".
Năm 1998, Ruth Lawrence kết hôn với Ariyeh Naimark - nhà toán học cũng
dạy tại ĐH Hebrew ở Jerusalem (Israel). Ariyeh từng có một đời vợ và chỉ
kém cha của Ruth 6 tuổi. Cuộc hôn nhân lệch tuổi của họ từng gây xôn
xao dư luận thời bấy giờ. Hiện họ đã có 2 đứa con, cùng nhau sinh sống
tại Jerusalem (Israel) để thuận tiện cho công việc của cả hai. Nói về
tương lai, thần đồng toán học cho biết, cô vẫn sẽ đi tiếp con đường này.
Các con của cô cũng sớm bộc lộ khả năng toán học, song cô không muốn
chúng sống như một thần đồng, mà được phát triển theo cách tự nhiên.
Mặc dù có kết quả học tập tốt và rất thành công nhưng cô lại cảm thấy
hối tiếc về những gì đã làm và không muốn sau này giáo dục con mình theo
cách này. "Tôi biết ơn mọi thứ cha mẹ đã làm cho tôi. Tuy vậy, tôi
không thích con tôi phải đối mặt với những áp lực, khó khăn và sự quan
tâm quá mức của truyền thông như tôi đã từng", Lawrence chia sẻ. Theo 24h.com.vn
Phát hiện cấu trúc trôn ốc lồi quái lạ trên sao Hỏa
(Kiến Thức) - Thêm hiện tượng địa chất kỳ lạ mới vừa được phát hiện trên sao Hỏa gây ngạc nhiên các nhà khoa học.
Ông
Joseph Levy, một cộng sự nghiên cứu thuộc Viện Vật lý Địa cầu của Đại
học Texas vừa khám phá ra một hiện tượng địa chất bất ngờ xuất hiện trên sao Hỏa.
Đó là một cấu trúc địa chất dạng lồi, dạng xoắn trôn ốc quái lạ, nằm giữa một vùng địa chất bằng phẳng.
Nguồn ảnh: Disclose.
Giải thích cho cấu trúc kỳ lạ trên sao Hỏa,
Joseph Levy cho rằng gò đất này có thể là kết quả của việc đun đầy
địa chất của một ngọn núi lửa từng nằm dưới khu vực này thời xưa là một
dòng sông băng.
Tuy
nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng đây cũng có thể là một gò dạng
sống mới chứa nhiều bí ẩn bên trong mà chúng ta chưa kịp khám phá được.
Hiện thông tin về hành tinh Đỏ đang gây ngạc nhiên giới khoa học.
Xem thêm video: Những Thứ Kỳ Lạ Được Tìm Thấy Trên Sao Hỏa – Phần 2: - Nguồn video: Chuyện Lạ Việt Nam Và Thế Giới.
Hiện nay, thế giới biết đến Elon Musk như một thiên tài giàu
trí tưởng tượng, người đã chế tạo ra những chiếc xe điện sử dụng năng
lượng sạch và đưa tên lửa vào không gian.
Tỷ phú người Nam Phi đạt được nhiều thành công đáng kinh ngạc ở Mỹ, đượcFinancial Times của London mô tả là 'doanh nhân kiên định nhất ở thung lũng Silicon sau Steve Jobs'. Cũng giống như nhà sáng lập Apple,
cuốn tiểu sử về cuộc đời Musk được thế giới săn lùng nhờ tầm nhìn đi
trước thời đại và hành trình vươn lên đỉnh cao thế giới từ quá khứ khó
khăn. Thần đồng bị đánh nhập viện thời đi học
Sinh
năm 1971 tại Pretoria, Nam Phi, Elon Musk mang một nửa dòng máu Canada
từ mẹ. Bố mẹ ly hôn năm 8 tuổi, Musk và em trai sống cùng bố, còn em gái
sống cùng mẹ.
Ông từng là 'người bé tuổi nhất và nhỏ con nhất ở
trường', theo lời mẹ ông, Maye Haldeman. Với bản tính tò mò, ông đọc mọi
cuốn sách tìm được, kể cả bách khoa toàn thư.
Tố chất thần đồng
được phát hiện từ sớm. Năm lên 10, Musk làm một bài kiểm tra của IBM -
tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ và kết quả cho
thấy ông có khả năng đặc biệt với việc lập trình máy tính. Ông bắt đầu
bán phần mềm đầu tiên - trò chơi không gian có tên Blastar - cho một tạp
chí máy tính với giá 500 USD ở tuổi 12.
Cậu bé Musk không dễ hòa
nhập với bạn bè. Phát triển thể chất khá chậm, đầu óc trên mây vì mơ
mộng về những thế giới khác, Musk là mục tiêu của một nhóm học sinh "đầu
gấu" ở trường trung học Bryanston.
Elon Musk là nạn nhân của bắt nạt học đường. Ảnh: Bloomberg News
Em
trai Kimbal cho biết những đứa trẻ ngày đó khiến Elon Musk phải trải
qua thời đi học khổ sở. 'Mọi thứ khá khắc nghiệt ở Nam Phi. Nếu bạn bị
bắt nạt, bạn vẫn phải đi học. Tất cả những gì bạn cần làm là thức dậy và
đến trường. Anh ấy rất ghét điều đó', Kimbal nói.
Theo BizNews,
thủ đoạn bắt nạt của nhóm học sinh rất tàn bạo. Một lần nọ, khi đang
ngồi ở cầu thang, tỷ phú tương lai bị đá vào đầu và đánh đập dã man đến
mức phải nhập viện để phẫu thuật.
Cha ông, Errol Musk nói con trai
bị thương nặng đến nỗi ông không thể nhận ra khi gặp ở bệnh viện. Hai
tuần liền, Musk chịu đựng nỗi đau thể xác, còn nỗi đau tinh thần theo
ông đến những năm tháng về sau.
Tồi tệ hơn, không ai tỏ ra quan
tâm đến vụ việc nghiêm trọng này. 'Tôi đã buộc tội hành hung nhưng cảnh
sát Randburg từ chối can thiệp, cho rằng đó chỉ là hành động đùa vui xốc
nổi của các nam sinh. Chính nhà trường cũng tỏ ra vô can. Elon khi đó
12 tuổi', Errol kể lại.
Sau vụ tấn công, Musk chuyển đến trường
trung học nam sinh Pretoria, nơi ông kể có kỷ luật tốt hơn và nạn bắt
nạt ít hơn. Cha ông ngày ngày lái xe đưa con đi học. Tuy nhiên, ký ức
kinh hoàng đã in sâu trong tâm trí và khiến ông muốn rời Nam Phi càng
sớm càng tốt. Chuyến bay đến Canada năm 17 tuổi mở đầu cho những ngày
tháng theo đuổi tri thức để khẳng định mình của Elon Musk. Tự tìm lối thoát, trở thành 'người sắt' trong giới công nghệ
Trên tạp chí Esquire năm
2012, tác giả Tom Junod nói rằng Musk sống sót qua sự bắt nạt theo hai
cách. Đầu tiên là lối thoát dạng tinh thần. Gia đình Musk tự nhận mọi
thành viên đều có thể làm nên những điều vĩ đại. Sống trong môi trường
đó, Elon Musk cũng không phải ngoại lệ.
'Ông lớn lên ở Nam Phi
nhưng không thực sự nghĩ mình là người Nam Phi. Giống những người khác
trong nhà, ông như đang di chuyển từ nơi này qua nơi khác. Hơn cả một
gia đình, họ còn như một dòng giống với bản tính thích phiêu lưu. Mỗi
thành viên nhà Musk đều có thể kể câu chuyện về tổ tiên mà những thành
tựu của họ là nguồn cảm hứng và năng lượng như được truyền từ đời này
sang đời khác.
Một người ông trong gia đình từng thắng một cuộc
đua từ Cape Town đến Algiers; một bà cố là người đầu tiên ở Canada chữa
các bệnh thuộc hệ vận động mà không dùng thuốc, không tiêm, không phẫu
thuật; hai ông bà khác là những người đầu tiên bay từ Nam Phi đến
Australia bằng máy bay động cơ đơn', Junod viết.
Elon Musk được gọi là 'người sắt' trong giới công nghệ. Ảnh: Reuters
Lối
thoát thứ hai của Elon Musk là thông qua máy tính và kinh doanh. 17
tuổi, ông đã khởi động việc kinh doanh riêng về video game. Từng theo
học Đại học Queen's (Canada) và Đại học Pennsylvania (Mỹ), ông lấy hai
bằng kinh tế và vật lý. Thời gian học tại Mỹ, ông cùng người bạn Adeo
Ressi thuê căn nhà 10 phòng ngủ để biến thành hộp đêm và kinh doanh.
Sau
đó, ông tới Đại học Stanford để học tiến sĩ về Vật lý ứng dụng và khoa
học vật liệu, nhưng bỏ ngang để theo đuổi cách mạng công nghệ. Năm 1995,
ông và em trai Kimbal vay bố 28.000 USD để khởi nghiệp với dự án Zip2 -
một website cung cấp phần mềm ấn hành nội dung số cho các tờ báo như New York Times hay Chicago Tribune. Compaq sau này mua lại Zip2 với giá 341 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu, theo Business Insider.
Số tiền từ Zip2 giúp Musk lập công ty cung cấp dịch vụ tài chính
trực tuyến X.com. Một năm sau, họ sáp nhập với Confinity của Peter
Thiel để lập ra PayPal. Sau khi lên sàn chứng khoán năm 2001, Musk thu
được 170 triệu USD.
Không dừng lại ở đó, ông tiếp quản công ty xe
hơi điện Tesla, vào thời điểm phương tiện giao thông này bị xem là giấc
mơ viển vông. Giờ đây, giới thượng lưu ở Mỹ lại muốn bỏ tiền mua xe của
Elon Musk hơn BMW hay Mercedes. Ông tiếp tục mở hãng công nghệ vũ trụ
SpaceX chuyên chế tạo tên lửa và đưa chúng vào không gian.
Những ý
tưởng điên rồ và khả năng phi thường của Elon Musk khiến ông được gọi
là 'người sắt' trong đời thực, xuất phát từ nhân vật Iron Man nổi tiếng
trên phim ảnh. Điểm mấu chốt ở đây là Musk đã trải qua quãng thời gian
khủng khiếp thời đi học. Ông đã làm điều mà những đứa trẻ bắt nạt ông
ngày đó không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Tự xây trường cho con
Có
6 con trai với người vợ đầu Justine Wilson (một người đột tử lúc 10
tuần tuổi), Elon Musk mong muốn tạo ra môi trường giáo dục khác biệt
nhằm phát triển tiềm năng tốt nhất cho những đứa trẻ.
Ngôi trường do thiên tài công nghệ sáng lập năm 2014 có tên Ad Astra, dịch theo tiếng Latin là 'vươn tới những vì sao'. Theo Quartz,
ngôi trường nằm ở phía nam California (Mỹ), nhưng điều kỳ lạ là không
hề có website hay hướng dẫn đăng ký. Thực chất, đây là ngôi trường thực
nghiệm được Elon Musk lập ra với mục đích dạy con của ông và một số con
của nhân viên trong công ty SpaceX. Sau đó, trường mới bắt đầu mở rộng.
Không
theo cấu trúc phân lớp truyền thống như nền giáo dục tiểu học ở Mỹ, Ad
Astra muốn hướng đến khả năng của những đứa trẻ, sử dụng các phương pháp
giải quyết vấn đề để dạy tư duy phản biện.
Tỷ phú lập trường riêng cho 5 con vì không tin tưởng vào hệ thống giáo dục hiện tại. Ảnh:Newyorker
'Nếu
bạn muốn trẻ hiểu cách hoạt động của động cơ, bạn không cần dạy tất cả
về cờ lê và tua vít. Bạn sẽ cho chúng xem động cơ, hỏi chúng tháo ra
theo cách nào. Sau đó, sự liên quan của các chi tiết sẽ trở nên rõ
ràng', ông nói.
Trên truyền hình Trung Quốc, Musk cho biết ông
quyết định mở trường riêng vì các trường khác 'không làm điều tôi nghĩ
họ nên làm'. Khi còn nhỏ, ông rất ghét đi học và xem đó là một sự tra
tấn.
Không chỉ chịu tổn thương bởi là nạn nhân của bắt nạt học
đường, ông còn bị điểm kém trong một số môn yêu cầu học vẹt, dù thể hiện
năng khiếu vượt trội ở toán, vật lý và khoa học máy tính.
Những
khó khăn giúp Elon Musk quyết tâm tạo ra thực tại cho riêng mình. Vì
thế, ông cũng bày tỏ sự lo lắng về ảnh hưởng của các sự kiện trong cuộc
sống đến tính cách các con. 'Tôi đã đối mặt với rất nhiều nghịch cảnh
khi lớn lên. Tôi lo các con không đối mặt đủ với gian khó', ông nói.
Tuy nhiên, ông hạnh phúc khi con nói rất thích đi học và thường than vãn khi kỳ nghỉ quá dài.
Theo Thùy Linh/Vnexpress.net
Nhà ngoại cảm viết sách về những “Trải nghiệm trong thế giới vô hình”
11/10/2017 16:52 UTC+7
(Công lý) - “Có hay không "thế giới vô hình" đang tồn tại song song với thế giới của chúng ta?”
Chiều 10/10, tại phố sách 19/12, Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt sách "Trải nghiệm trong thế giới vô hình" của nhà ngoại cảm - Tiến sĩ danh dự Lê Trung Tuấn.
Tham dự buổi Lễ ra mắt sách "Trải nghiệm trong thế giới vô hình" có sự
góp mặt của: Nhà thơ Đỗ Hàn - Phó GĐ Nhà xuất bản Hội Nhà Văn; Nhà
nghiên cứu Hóa học, Nhà Lý luận Phê bình, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam -
Ông
Đông La; Thiếu tướng PGS TS Ngô Tiến Quý - Viện trưởng Viện nghiên cứu
và ứng dụng tiềm năng con người; PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Phó Viện
trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người; cùng đông đảo
bạn đọc.
Từ lâu nay, câu chuyện tâm linh luôn là câu chuyện nhận được sự quan
tâm của nhiều người. Những đầu sách về lĩnh vực này cũng rất phong phú
và thu hút độc giả. Ngoài một số sách nghiên cứu tìm hiểu, sưu tầm, khảo
biên hay linh ứng cũng chỉ nói chung chung, thiếu minh chứng thực tiễn
và chưa được cụ thể. Vì vậy, là một nhà ngoại cảm có nhiều năm cống hiến
cho công tác tìm kiếm mộ phần liệt sĩ, nhà ngoại cảm. Tiến sĩ Danh dự
Lê Trung Tuấn đã nghiên cứu và viết lên một cuốn sách về lĩnh vực tâm
linh theo góc nhìn và lý giải bằng ánh sáng khoa học, thông qua trải
nghiệm của chính ông.
PGS TS Ngô Tiến Quý cho biết: ""Trải nghiệm trong thế giới vô hình" là
một cuốn sách đặc biệt. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học mà là một
công trình khoa học, được ghi chép
và nghiên cứu từ chính trải nghiệm của bản thân tác giả. Cho nên chúng
tôi đánh giá cao giá trị thông tin được đưa ra trong cuốn sách."
Cuốn sách “Trải nghiệm trong thế giới vô hình” của nhà ngoại cảm, Tiến
sĩ Danh dự Lê Trung Tuấn được ra đời sau 9 năm nghiên cứu, trong đó tác
giả dành 4 năm ghi chép tỷ mỷ những bằng chứng đúng sai trong quá trình
sử dụng khả năng đặc biệt của tác giả và gần 2 năm để viết thành thông
điệp này.
Nhà ngoại cảm, TS danh dự Lê Trung Tuấn chia sẻ tại buổi ra mắt cuốn sách.
Cuốn sách này sẽ công bố những bằng chứng khoa học về một thế giới
khác, nơi gửi gắm những mong muốn và tâm nguyện của những linh hồn tiến
hoá trong vũ trụ. “Trải nghiệm trong thế giới vô hình” là sự ghi chép
một cách khoa học những câu chuyện về quá trình đi tìm mộ liệt sĩ của
nhiều gia đình (được
chứng minh bằng xét nghiệm ADN đảm bảo tính khoa học) mà Nhà ngoại cảm
Lê Trung Tuấn đã dành nhiều tâm huyết, thời gian trong suốt thời gian
qua
Chia sẻ trong buổi lễ ra mắt sách, nhà ngoại cảm, TS danh dự Lê Trung
Tuấn cho biết: "Gần 30 năm đi tìm những băn khoăn của mình về cuộc đời,
tôi đã từng phải trải qua rất nhiều điều tiếng để nghiên cứu, sưu tầm,
trải nghiệm thực tế với tất cả những linh hồn. Tôi muốn đi tìm đến tận
cùng của chân lý rằng: Họ là ai? Họ đã tồn tại như thế nào? Tại sao họ
có thể giao tiếp được? Về mặt thể chất của con người, đó là điều không
tưởng. Vậy giới hạn vật lý nào đã được phá vỡ?"
Một số hình ảnh tại buổi ra mắt sách.
Cuốn sách không nhằm mục đích cổ xúy áp đặt tư tưởng cho độc giả, mà
chỉ đơn giản là đưa dẫn chứng, quan điểm dưới góc độ khoa học, có sự
trải nghiệm cụ thể của Nhà ngoại cảm, của gia đình thân nhân liệt sĩ. Từ
đó, độc giả sẽ trả lời được câu hỏi: “Có hay không "thế giới vô hình"
đang tồn tại song song với thế giới của chúng ta?” "Thế giới đó bao gồm
những gì?", bằng cảm nhận, đánh giá khách quan nhất thông qua những bằng
chứng khoa học được cung cấp trong cuốn sách.
Với cách hiểu tích cực về tâm linh được kết hợp dưới ánh sáng khoa học,
cuốn sách cũng là lời nhắn nhủ chân thành, tâm huyết của Tiến sĩ danh
dự, Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn dành cho độc giả. Đặc biệt, tư tưởng mà
ông luôn muốn gửi tới thế hệ trẻ Việt Nam chính là thông điệp về tinh
thần yêu nước thương nòi của dân tộc, các giá trị sống cao đẹp, nhân văn
của thế hệ đi trước.
Tác giả Lê Trung Tuấn ký sách tặng bạn đọc
PGS TS Ngô Tiến Quý chia sẻ trong buổi lễ ra mắt sách: "Cuốn sách cũng
có nhiều bài viết của gia đình các anh hùng liệt sĩ kể về việc anh Tuấn
giúp đỡ họ tìm lại các anh. Điều này đem lại sự khách quan cho những
thông tin được đưa ra.
Chúng tôi là những nhà nghiên cứu và vẫn luôn theo sát những nhà ngoại
cảm trong suốt 20 năm qua. Cuốn sách Trải nghiệm trong thế giới vô hình”
là một đóng góp to lớn trong việc thay đổi nhận thức chung của xã hội
về lĩnh vực phi truyền thống, rất nhạy cảm và cũng rất vi diệu như vậy".
Ngoài ra, "Trải nghiệm trong thế giới vô hình" được ra đời nhằm mục
đích xã hội hóa nguồn lực trong công tác phòng, chống ma túy, cứu giúp
được nhiều người thoát khỏi sự tàn phá của ma túy, bên cạnh Tự truyện
“Nẻo về” do Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành năm 2013, tác giả Lê
Trung Tuấn nguyện hiến tặng cuốn sách: “Trải nghiệm trong thế giới vô
hình” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2017) cho hoạt động truyền thông
phòng, chống ma túy và tư vấn hỗ trợ người sử dụng ma túy tại cộng
đồng./.
Cắt bao quy đầu, u tuyến tiền liệt cho cụ 104 tuổi
Các bác sĩ BV E vừa phẫu thuật cắt u phì đại tuyến tiền liệt và bao quy đầu cho cụ ông 104 tuổi tại Hưng Yên.
TS.BS Phạm Việt Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học,
BV E cho biết, ca mổ diễn ra sáng nay, kéo dài 45 phút. Đây là bệnh
nhân nhiều tuổi nhất phẫu thuật tại khoa.
Cụ ông 104 tuổi nhập viện ngày 4/10 với các triệu chứng bí tiểu kéo
dài, u phì đại tuyến tiền liệt kết hợp với nhiều bệnh lý giãn ống mạch
chủ, suy thận, rối loạn đông máu. Trước đó, cụ đã điều trị 10 ngày ở
tuyến dưới bằng nội khoa, đặt sone tiểu nhưng không có kết quả.
Ekip phẫu thuật cho bệnh nhân
Tại BV E, bệnh nhân được siêu âm tuyến tiền liệt, xác định bị u xơ,
thuỳ giữa lồi lên bít đường ra cổ bàng quang khiến bệnh nhân không thể
tự đi tiểu được. Các BS buộc phải mổ nội soi cắt u phì đại tuyến tiền
liệt đồng thời cắt bao quy đầu cho bệnh nhân.
Theo BS Hà, đây là trường hợp mổ khó do bệnh nhân lớn tuổi, cùng lúc
mắc nhiều bệnh nên nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng rất lớn. Tuy nhiên, ca
mổ thành công, khối u được xử lý triệt để.
BS Hà cho biết, phì đại tuyến tiền liệt (u xơ tuyến tiền liệt) là u lành tính, thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi (chiếm 50%).
Nguyên nhân gây ra bệnh chưa rõ nhưng theo nhiều nghiên cứu thì tuổi
già là yếu tố liên quan nhiều nhất và hormon nam giới cũng đóng vai trò
sinh bệnh.
Tuyến tiền liệt nằm ngay dưới bàng quang, khi tuyến tiền liệt to ra
sẽ chèn ép bàng quang, gây tắc nghẽn đường tiểu như: tiểu ngập ngừng,
tiểu són ngay cả ban ngày, cảm giác tiểu không hết, tiểu nhiều lần, số
lượng nước tiểu mỗi lần ít, tiểu ra máu (chỉ gặp ở một số bệnh nhân khi
huyết quản bị giãn nở và có nứt vỡ dẫn tới tình trạng chảy máu khi đi
tiểu).
Vì tiểu không hết, có sự tắc đọng vi khuẩn trong bàng quang làm tăng
nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu. Một số bệnh nhân bị tiểu khó, bàng quang
bị căng, nếu không điều trị có thể dẫn đến suy chức năng thận và thận ứ
nước, thậm chí đối mặt với nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.
Hiện có 4 phương pháp hỗ trợ điều trị căn bệnh này. Thứ nhất, dùng
nội khoa với các thuốc giãn cơ trơn thành mạch, tuyến tiền liệt và cổ
bàng quang giúp làm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn niệu đạo, giúp tiểu
tiện bình thường trở lại.
Phương pháp vật lý trị liệu dựa trên
nguyên lý hấp thụ nhiệt, dùng các bước sóng ngắn, sóng viba... giúp tái
tạo tế bào mới, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, tăng tuần hoàn
máu và làm giảm triệu chứng bệnh.
Phương pháp prostatic sẽ đưa vào niệu quản vùng tiền liệt tuyến một
stent (giống như một lò xo nhỏ) để nông rộng đường tiểu. Phương pháp này
được áp dụng cho những bệnh nhân có chống chỉ định đối với điều trị nội
khoa và ngoại khoa.
Thứ 4 là phẫu thuật. Bác sĩ có thể mổ nội soi cắt bỏ một phần hay
toàn thể tiền liệt tuyến phì đại. Phương pháp này áp dụng khi bệnh nhân ở
giai đoạn trầm trọng như chảy máu đường tiểu, gây tổn thương thận,
thường nhiễm trùng đường tiểu, thường bị bí tiểu, sạn trong bàng quang
giống như bệnh nhân 104 tuổi này.
Nhận xét
Đăng nhận xét