Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 820
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
tin tức Đông Tây - 9/10/2017
Cuộc sống 24h ngày 10/10/2017 | VTC1
tin quân sự
Thời sự quốc tế sáng 10/10/2017
60 Giây - Ngày 9/10/2017
An ninh ngày mới ngày 09.10.2017
VN muốn Campuchia 'đảm bảo quyền lợi người gốc Việt'
6 giờ trước
Bản quyền hình ảnhSatoshi TakahashiImage caption
Tượng đài ở thủ đô Phnom Penh: Tại Campuchia có con số không nhỏ người gốc Việt
Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng mong muốn
Campuchia 'đảm bảo quyền lợi người gốc Việt' sau khi có tin hàng chục
nghìn người có thể bị tước quyền cư trú.
Hôm thứ Hai 9/10, người
phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam mong muốn
Campuchia đảm bảo "quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người Campuchia
gốc Việt , trang VN Express đưa tin.
"Việt Nam và Campuchia có
quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Cộng đồng người
Campuchia gốc Việt sinh sống ở Campuchia đã có nhiều đóng góp cho sự
phát triển của Campuchia, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai
nước", tờ VN Express trích lời bà Hằng
"Chúng tôi mong rằng
trong quá trình hoàn thiện giấy tờ pháp lý, người dân được duy trì cuộc
sống ổn định, tiếp tục góp sức vào đời sống kinh tế xã hội Campuchia,
góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác
toàn diện giữa hai nước", bà Lê Thị Thu Hằng.
Thu hồi giấy tờ?
Bản quyền hình ảnhTANG CHHIN SOTHYImage caption
Cảnh sinh hoạt ngoài chợ ở Campuchia
Hôm 4/10, tờ Phnom Penh Post đưa tin Campuchia sẽ
tiếp tục tiến hành chính sách thu hồi giấy tờ của 70.000 người gốc Việt
đang sinh sống tại Campuchia, và nói giấy tờ quyền công dân của họ là
"không đúng quy định."
Trong khi đó, rất nhiều người trong số này là người gốc Việt đã sinh ra và lớn lên ở Campuchia.
Tuyên
bố này đưa ra trong bối cảnh tư tưởng bài Việt vẫn luôn ngấm ngầm nhuốm
màu bản sắc chính trị và xã hội Campuchia, tờ báo này nhận định.
Ông
Sok Phal, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập cảnh, thừa nhận rằng hầu hết những
người vi phạm là người gốc Việt sinh ra ở Campuchia và không có quốc
tịch khác.
Ông Phal khẳng định Campuchia "không tước quyền công dân của họ. Họ là người Việt Nam. Chúng tôi chỉ lấy giấy tờ Campuchia". Lãnh đạo đối lập Campuchia muốn 'chế tài lên Hun Sen' Người Thượng ở Campuchia 'cầu cứu, không muốn về VN' Campuchia tước quyền công dân 70.000 người gốc Việt
Những
người này sẽ bị coi là nhập cư bất hợp pháp nhưng sẽ không bị buộc rời
đi. Họ có thể nộp đơn để giới chức xem xét trở thành người nhập cư.
"Chúng
tôi không xóa bỏ quyền công dân của họ, họ là người Việt Nam. Chúng tôi
chỉ lấy lại giấy tờ về quyền công dân Campuchia," ông nói.
Vấn đề
biên giới Việt Nam - Campuchia thường trở thành đề tài để phe đối lập
Campuchia đem vào nghị trình vận động cho tinh thần dân tộc chủ
nghĩa. Quê nhà Chủ tịch Quốc hội Campuchia ở VN? Campuchia: Giới chỉ trích phải đóng thuế hoặc rời đi Điều tra ảnh sex phỉ báng Vua Sihamoni Hàng ngàn người Campuchia rời Thái Lan vì luật mới
Tổng giám đốc chủ mưu phá hơn 60 ha rừng ở Bình Định
Tổng giám đốc một công ty nông lâm nghiệp ở TP Quy Nhơn bị cho đã thuê người phá hơn 60 ha rừng ở huyện An Lão.
Chiều 9/10, Công an Bình Định đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với
ông Lê Văn Thiệt - Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư, kinh doanh tổng
hợp Thương Thảo (trụ sở ở TP Quy Nhơn) để điều tra hành vi Hủy hoại
rừng.
"Ông Thiệt chính là chủ mưu vụ phá hơn 60 ha rừng", lãnh đạo Công an Bình Định cho biết.
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá hơn 60 ha rừng ở huyện miền núi An Lão, Bình Định. Ảnh: Thạch Thảo.
Trước đó, cuối tháng 8, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 44 ha rừng tự
nhiên ở huyện miền núi An Lão bị xóa sổ. Sau chỉ đạo của Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị phá lên
đến hơn 60 ha.
Cơ quan chức năng sau đó xác định số gỗ không có giấy tờ tại nhà máy sản
xuất dăm gỗ của công ty ông Thiệt chính là gỗ được vận chuyển từ rừng
bị phá ở xã An Hưng, huyện An Lão. 26 m3 gỗ từ nhà máy này đang bị tạm
giữ.
Theo điều tra ban đầu, công ty này đã thuê nhiều người mở đường, đưa máy
móc, thiết bị để phá rừng để lấy gỗ và lấy đất trồng rừng.
Ngày 20/9, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt ông Nguyễn Văn Ri (42 tuổi)
và ông Phan Dễ (57 tuổi, cùng ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để điều tra
về hành vi Hủy hoại rừng. Hai người này khai với cảnh sát mục đích phá
rừng để trồng keo.
Công ty Thương Thảo được thành lập hồi cuối 2002 theo giấy phép của sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định. Công ty tự giới thiệu là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp.
Thạch Thảo
Thầy Văn Như Cương và triết lý về số không
Thầy Cương hóm hỉnh nói sau này mất đi, nhờ học
sinh làm bia mộ hình tròn, để nhớ thầy vẽ đường tròn đẹp, coi như cuộc
đời toàn vẹn.
Cách đây gần 40 năm, độc giả Nguyễn Quốc Cường đã được học
thầy Văn Như Cương và vẫn nhớ những hình tròn thầy vẽ tay mà chính xác
như compa, nhớ bài triết lý về số không.
Vậy là thầy đã ra đi, sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Thầy
ra đi để lại cho nhiều thế hệ học trò, nhiều thế hệ đồng nghiệp sự tiếc
thương, sự biết ơn và kính phục. Tôi có nhiều kỷ niệm với thầy giai đoạn
thầy còn giảng dạy ở Đại học Sư phạm Vinh và Đại học Sư phạm Hà Nội, và
những kỷ niệm đó vẫn theo tôi đến bây giờ, góp phần vào sự định hình
các quan điểm sống của tôi.
Thời còn ở Đại học Sư phạm Vinh, chúng tôi là con em giáo viên và cán bộ
nhân viên trong trường, thường gọi thầy là chú Cương. Chú ra sân đá
bóng hay ở bất kỳ nơi công cộng nào hình như có một sự cuốn hút bọn trẻ
chúng tôi ghê gớm. Biết chú dạy rất giỏi, nhưng cái cuốn hút chúng tôi
là ở phong cách phong trần lãng tử, kèm theo những giai thoại bất tận về
chú với những phát ngôn cương trực, đầy tự trọng, châm biếm, dí dỏm và
thực tế mà nhiều người truyền miệng.
Chẳng hạn giai thoại chú không thích một giáo viên cùng đoàn thực tập,
hướng dẫn môn Văn tuy không giỏi, nhưng cứ hay cho mình giỏi, thiếu
khiêm tốn. Một hôm chú tâm sự với thầy kia rằng sẽ cố sinh thằng con
trai, đặt tên là mắm. Thầy kia hỏi sao lại đặt như thế, chú trả lời tôi
là Văn Như Cương thì nó sẽ là Văn Như Mắm! Sau đó thầy kia có lẽ cũng
khiêm tốn hơn.
Ở Đại học Sư phạm Hà Nội I những năm 1977-1981, tôi là học trò của thầy.
Những tiết dạy hình sơ của thầy luôn được sinh viên chờ đợi bởi lối
giảng cuốn hút và tác phong tao nhã, với áo hoa thụng bỏ ngoài quần, đội
nón lá, để râu quai nón đen dài, đạp xe đến giảng đường, hình như đôi
khi có cả guốc mộc.
Thầy trình bày bảng rất đẹp, nhiều tiết từ đầu đến cuối không phải xóa
một chữ nào, với nét chữ phóng khoáng, sinh viên thường ngắm bảng viết
của thầy, nhiều khi nấn ná xóa khi chuyển tiết. Đặc biệt, thầy vẽ đường
tròn sau khi chấm các điểm thì thật tròn, chính xác và đẹp mà chắc ai đã
được thấy sẽ không thể quên. Như tôi nhiều năm luyện tập sau khi ra
trường cũng không thể làm được như thầy.
Một dịp cuối tiết, thầy nói: "Tôi vẽ vòng tròn nhiều người khen, tròn đến nỗi lấy compa đồ lại thì chẳng trùng tí nào!".
Rồi thầy lại hóm hỉnh nói về tương lai, rằng sau này có mất đi, nhờ học
sinh làm cho cái bia mộ hình tròn, để nhớ thầy vẽ đường tròn đẹp, coi
như cuộc đời đã toàn vẹn, đã hoàn hảo. Sinh viên cứ theo
dòng nói chuyện của thầy mải miết. Đến trước lúc nghỉ, thầy mới nói mình
muốn nói bia mộ hình tròn cũng có nghĩa là một con số không to tướng!
Chúng tôi ngỡ ngàng vì sự khiêm tốn của thầy mà nhiều người không
nhận thấy! Sự khiêm tốn ấy được diễn tả ví von rất nhẹ nhàng, dí dỏm.
Cái con số không tròn trĩnh này theo tôi nó hoàn hảo trong việc gửi gắm
tâm ý của thầy. Nó hoàn hảo, trọn vẹn như là sự tự thỏa mãn, nhưng nó
cũng là sự day dứt như là chưa thỏa mãn, qua đó thể hiện sự khiêm tốn và
khao khát cống hiến, như chính lời thầy khuyên chúng tôi qua châm ngôn:
Người khôn bắt đầu từ chỗ kết thúc.
Ngày ấy đã trôi qua gần 40 năm trước. Nay thầy đã đi xa. Vâng, viếng
thầy tôi chắc chắn rằng sẽ có muôn hoa và những hàng nước mắt, hàng hàng
lớp lớp học sinh. Cuộc đời này sẽ thương tiếc nhớ ơn thầy và hiểu rằng
chỗ thầy vừa rời đi trên bục giảng hôm nay sẽ là nơi ươm mầm, khởi đầu
cho nhiều thế hệ tương lai bước vào đời.
Người Hy Lạp cổ đại khắc khoải về số 0: "Làm thế nào mà cái không có gì
có thể là một cái gì đó được?". Với tôi, số 0 của thầy chính là như thế!
Nguyễn Quốc Cường Lớp Toán A, ĐHSP Hà Nội I 1977-1981
Taxi truyền thống dán decal phản đối, đã vi phạm Luật cạnh tranh
(CAO) Liên quan đến việc nhiều phương tiện của hãng taxi
Vinasun dán decal có nội dung Đề nghị dừng thí điểm Grab, Uber vì quá
nhiều bất công về điều kiện kinh doanh', 'yêu cầu uber và grab phải tuân
thủ pháp luật Việt Nam.
Trao
đổi với phóng viên báo Công an TP.HCM, Luật sư Phạm Hoài Nam - Hãng
Luật Bến Nghé Sài Gòn nhận định, từ khi tiến hành thí điểm đến nay,
những hãng taxi công nghệ như Uber, Grab… đã gặp không ít sự phản đối từ
những hãng taxi truyền thống. Thời gian gần đây, để phản đối chương
trình thí điểm này.
Đánh giá sự việc nhiều xe taxi Vinasun đã dán
băng rôn với những khẩu hiệu như “Yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ
pháp luật Việt Nam” hoặc “Đề nghị dừng thí điểm Grab, Uber vì quá nhiều
bất công về điều kiện kinh doanh”. Trên góc độ pháp lý, các hãng taxi
truyền thống được quyền bày tỏ quan điểm phản đối của mình đối với taxi
công nghệ nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật.
Nội
dung phản đối trên những băng rôn này là không rõ ràng, có thể gây
hiểu lầm cho người đọc; nếu việc taxi truyền thống đưa ra những thông
tin thiếu căn cứ, không đúng sự thật thông qua các băng rôn đối với hoạt
động kinh doanh của Uber, Grab… thì đã vi phạm Điều 43 Luật cạnh tranh
đối với hành vi gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc
gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng đến tình
trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Tùy theo
tính chất, mức độ vi phạm, hành vi này có thể chịu xử phạt cảnh cáo hoặc
phạt tiền; ngoài ra có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh, chứng chỉ hành nghề …
(CAO)
Trong khi cuộc chiến giữa các hãng taxi truyền thống và taxi công nghệ
đang 'nóng lên' từng ngày thì cơ quan chức năng vẫn chưa có bất kỳ câu
trả lời thoả đáng nào. Sau khi taxi tại TP.Hà Nội dán decal nội dung
phản đối Uber, Grab thì TP.HCM cũng đã làm điều tương tự.
'Chính
vì vậy, các doanh nghiệp, tài xế nên cẩn trọng, hạn chế có hành động
phản đối như vậy; thay vào đó, nếu có đủ cơ sở, căn cứ chứng minh các
taxi công nghệ vi phạm trong quá trình hoạt động thì có thể khiếu nại, khiếu kiện đến cơ quan, Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật', luật sư Nam nhấn mạnh.
Cũng
theo luật sư Nam, hiện loại hình taxi công nghệ như Uber, Grab mới đang
thí điểm trong thời gian ngắn nhưng đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ
của người dân vì những ưu điểm về chất lượng phục vụ, giá thành, tiện
lợi hơn so với taxi truyền thống.
Nguyên
nhân trong cuộc đối đầu giữa taxi truyền thống với taxi công nghệ một
phần cũng đến từ những chính sách ưu đã dành cho taxi công nghệ. Tuy
nhiên, với nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, các loại hình kinh
tế chia sẻ, ứng dụng công nghệ đang là xu hướng nên các doanh nghiệp cần
phải chấp nhận sự bình đẳng giữa các hình thức kinh doanh, những loại
hình kém hiệu quả sẽ phải tự đổi mới hoặc sẽ bị đào thải.
'Vì vậy,
đồng thời với việc nhờ sự can thiệp của cơ quan nhà nước, các hãng taxi
truyền thống cũng cần tự nâng cao năng lực bản thân, cải thiện chất
lượng dịch vụ của chính mình để cạnh tranh lành mạnh với taxi công nghệ.
Về phía cơ quan nhà nước cũng cần nâng cao công tác quản lý đối, điều
chỉnh các chính sách hợp lý để tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho
các hình thức kinh doanh này', luật sư Nam nhận định.
Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính Điều 31 Nghị định 712014/NĐ-CP.
Cụ thể: Điều 31 - Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác
1.
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gièm
pha doanh nghiệp khác bằng hành vi gián tiếp đưa ra thông tin không
trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp khác.
2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a)
Gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp đưa ra thông tin
không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;
b) Gièm pha doanh
nghiệp khác bằng hành vi gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực,
gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp khác trong trường hợp hành vi vi phạm được thực
hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
3.
Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi vi
phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này trong trường hợp hành vi vi
phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương trở lên.
4. Ngoài việc bị phạt tiền theo quy định tại
Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị
áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc
phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều 28 của Nghị định này.
Hoàng Sơn
VIDEO: Một câu chuyện thú vị giữa Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và du khách nước ngoài
SGGPO
Vị du khách người Mỹ là giảng viên
đại học về kinh tế, ông mới đến TPHCM và cho biết muốn sống lâu dài ở
Việt Nam. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trò chuyện những gì với
vị du khách?
Chiều ngày
8-10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy
TPHCM đã đến thăm hỏi một số người dân tại khu ẩm thực vỉa hè đường
Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp (quận 1, TPHCM).
>> Clip Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với du khách:
Sau đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục đi bộ từ công viên Bách Tùng Diệp đến khu vực phố đi bộ Bùi Viện.
Tại phố đi bộ Bùi Viện, Bí thư Thành
ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp trò chuyện với các du khách nước
ngoài bằng tiếng Anh. Trong số này có 2 người Mỹ, gồm một người đang
sinh sống ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và một người mới đến TPHCM từ hôm
trước.
Vị du khách người Mỹ mới đến TPHCM cho
biết ông là giảng viên đại học về kinh tế, được người bạn đang ở Đà Lạt
giới thiệu về TPHCM và đất nước Việt Nam. Thế là ông đến Việt Nam và
muốn sống lâu dài ở Việt Nam.
Vị du khách này còn khẳng định đã
chuẩn bị một chương trình giảng dạy với hàng chục chuyên đề và mong
muốn chia sẻ kiến thức về kinh tế quốc tế của ông cho các bạn trẻ của
Việt Nam.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện
Nhân hoan nghênh sự đóng góp của vị du khách nước ngoài và yêu cầu cán
bộ Sở Du lịch ghi lại thông tin của vị du khách để kết nối với Trung tâm
Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
cho vị du khách trên.
Bí thư Thành ủy TPHCM trò chuyện cùng du khách
Câu chuyện giữa Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân với các du
khách rất cởi mở và vui vẻ. Về mục đích của buổi nói chuyện này, chia sẻ
với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng vào tối ngày 8-10, Bí thư Thành
ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, cho hay qua các câu chuyện với các du khách
nước ngoài, đồng chí muốn thăm hỏi du khách cũng như đánh giá phản ứng
của họ về tình hình an toàn thực phẩm, tình hình an ninh trật tự.
"Các du khách nước ngoài,
trong đó có 2 vị khách người Mỹ trò chuyện rất thân thiện, cởi mở và
không hề có lo lắng về các vấn đề vừa nêu", đồng chí Nguyễn Thiện Nhân
chia sẻ.
KIỀU PHONG
Đổ xô săn đất nền để xây phòng trọ
Đầu tư đất nền để xây phòng trọ cho thuê là hướng kinh doanh đã xuất
hiện từ lâu và tiếp tục được nhiều người ưa thích dù hiện có nhiều hình
thức đầu tư bất động sản mới ra đời.
Ăn chắc mặc bền
Kinh doanh bằng hình thức xây nhà trọ cho thuê tại các quận, huyện vùng ven TPHCM như Hóc Môn, quận 12, quận 9, Bình Tân…, thậm chí cả Bình Dương, đang được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng.
Hình thức kinh doanh nhà trọ cho thuê đáp ứng phần lớn nhu cầu nhà ở của những người nhập cư, người có thu nhập thấp
Anh
Nguyễn Minh Hoàng, hiện là trưởng phòng kinh doanh một công ty tại quận
3 (TP HCM) đã tích góp và vay mượn được 4 tỷ đồng để mua một mảnh đất
và xây 20 phòng trọ
cho thuê tại quận 9 (TP HCM). Nhằm tăng tính an toàn cho khách và tạo
sự khác biệt đối với những người đi trước, anh Hoàng tự bỏ thêm chi phí
để thuê bảo vệ về giám sát an ninh của khu nhà trọ và lao công làm vệ
sinh khu vực.
“Mỗi căn nhà trọ khép kín của tôi có diện tích từ 16
- 25 m2, an ninh đảm bảo và vệ sinh sạch sẽ, nên giá thuê trung bình
mỗi căn là từ 3 - 3,5 triệu đồng/tháng. Vị chi, mỗi tháng doanh thu của
dãy nhà trọ mang lại khoảng 70 triệu đồng”, anh Hoàng bộc bạch.
Hình
thức kinh doanh xây nhà trọ cho thuê này không chỉ nở rộ tại TP HCM, mà
còn lan sang các tỉnh vùng ven. Trong đó, là mảnh đất tập trung nhiều
khu công nghiệp lớn, quỹ đất dồi dào và giá còn rẻ, Bình Dương được
nhiều nhà đầu tư từ TP HCM ngắm tới.
Theo anh Hải, một người có
kinh nghiệm trong đầu từ bất động sản cho rằng, đầu tư và bất động sản
thì hình thức mua đất xây nhà trọ là cách đầu tư “ăn chắc mặc bền”. Phù
hợp với những người có nguồn tiền nhàn rỗi, không muốn gửi tiết kiệm
trong ngân hàng vì lãi suất thấp.
Anh Hải kể, vừa rồi có người rao
bán khu đất rộng 150 m2 với giá 700 triệu đồng tại Bình Dương. Qua
nhiều lần khảo sát và tìm hiểu, anh đã quyết định mua để xây nhà trọ,
phục vụ nhu cầu nhà ở cho những công nhân làm việc tại các khu công
nghiệp gần đó. Sau hơn 5 năm kinh doanh, anh Hải đã thu hồi đủ vốn. Mặc
dù giá thuê phòng ở Bình Dương thấp hơn so với TP HCM, nhưng với số
lượng công nhân đông, nhu cầu lớn, dãy phòng trọ của anh lúc nào cũng
trong hình trạng “sáng đèn”, bình quân mỗi tháng doanh thu khoảng 20
triệu đồng.
“Tiếng là bỏ một cục rồi nhặt tiền lẻ, nhưng nhiều
người vẫn bỏ tiền vào mua đất gần khu công nghiệp, trường đại học… để
xây nhà trọ cho thuê, bởi ngoài việc có thu nhập ổn định từ tiền thuê
nhà, yếu tố tăng giá bất động sản cũng rất lớn. Sau khi đã cho thuê được
kín phòng, bạn có thể bán lại miếng đất kèm nhà với giá cao hơn nếu
không muốn kinh doanh nữa”, anh Hải cho biết. Phải tính toán kỹ lưỡng
Theo
báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), quy mô dân số TP HCM
đã lên đến gần 13 triệu người, trong đó có gần 3 triệu người nhập cư
(chiếm khoảng 23% dân số); có hơn 400.000 sinh viên; hàng năm có thêm
hơn 50.000 cặp kết hôn mới.
Bên cạnh
đó, theo khảo sát của Sở Xây dựng TP HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP
HCM, hiện có khoảng 500.000 hộ chưa có nhà. Trong đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức nhà nước tại Thành phố, có khoảng 139.000 người chưa có
nhà ở. Trong tổng số hơn 402.000 công nhân, lao động đang làm việc trong
các khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố, có đến 284.000 người
(chiếm 70,6%) phải thuê nhà trọ.
Chia sẻ với Đầu tư Bất động sản,
ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng đây là một tín hiệu tích cực
của thị trường, bởi người dân tích cực tham gia giải quyết chỗ ở cho
người nhập cư, người thu nhập thấp.
“Hiện nay, nhà cho thuê của
các doanh nghiệp nhà nước hay các chủ đầu tư mà sử dụng vốn ngân sách
chỉ giải quyết được khoảng 13% nhu cầu nhà ở của người dân nhập cư, công
nhân, sinh viên…, còn lại hơn 87% là người dân tự giải quyết”, ông Châu
cho biết.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong cũng nhấn mạnh, việc
kinh doanh phòng trọ cho thuê cũng rất phức tạp và nhiều rủi ro. Bởi
khách thuê phòng trọ thường là những người có thu nhập thấp và không
phải người thuê trọ nào cũng giống nhau. Nếu thiếu kinh nghiệm sàng lọc
khách thuê ngay từ đầu, chủ nhà có thể gặp phải người thuê phòng trọ
thuộc thành phần xấu. Lúc này, chủ nhà sẽ gặp rất nhiều rắc rối và việc
kinh doanh cũng khó khăn hơn.
Do đó,
trước khi quyết định đầu tư, chủ nhà phải tính toán thật kỹ lưỡng, từ
vị trí cho đến cách huy động vốn sao cho hợp lý. Còn đối với những người
đang hoạt động, phải chú ý đến khâu quản lý, tránh tình trạng mất cả
chì lẫn chài.
Theo Việt Dũng/Báo Đầu tư Bất động sản
Sáp nhập Ủy ban Kiểm tra TƯ với Thanh tra Chính phủ?
7 giờ trước
Một thành viên Hội đồng lý
luận Trung ương tại Việt Nam cho rằng có thể sáp nhập Ủy ban Kiểm tra
Trung ương với Thanh tra Chính phủ, trong nỗ lực tinh gọn bộ máy.
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAMImage caption
Ông Trần Quốc Vượng (trái) đang là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng lý luận
Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh nói với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
Phát biểu của ông đưa ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang bàn bạc làm sao tổ chức lại bộ máy chính trị.
"Chúng ta phải sắp xếp lại theo hướng sáp nhập những bộ phận có cùng chức năng lại với nhau."
"Ví
dụ như Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể sáp nhập với Thanh tra Chính
phủ; Ban Tổ chức Trung ương có thể nhập với Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch Đầu
tư có thể gắn với Bộ Tài chính," ông Quốc Dũng nói. Đà Nẵng: 'Giờ ai làm cũng thế' Bí thư Đà Nẵng bị cách chức, ra khỏi Trung ương Đảng Ông Đinh Thế Huynh 'điều trị bệnh'
Ông
nói thêm: "Hay các đảng ủy khối từ TW đến tỉnh, thành, các đảng ủy khối
doanh nghiệp, khối cơ quan, khối Dân chính đảng, Đảng ủy khối doanh
nhiệp tư nhân cũng là tầng nấc trung gian."
"Nếu không có tổ chức này, hoạt động của Đảng vẫn tồn tại và phát triển."
Ông ủng hộ nhất thể hóa bộ máy chức danh giữa Đảng và Nhà nước.
"Ví
như, Bí thư giữ chức Chủ tịch một địa phương; người đứng đầu một đơn vị
của Nhà nước phải là Bí thư Đảng ủy của cơ quan ấy. Nhất thể hóa như
vậy, một người làm việc của hai người, quyền lực sẽ tập trung hơn và sẽ
thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước."
Mới đây nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng kêu gọi "cách mạng bộ máy".
"Như
Bộ Công an, nhiều tổng cục quá, hoàn toàn có thể sắp xếp tổ chức lại.
Nếu không sẽ phát sinh tầng nấc trung gian, chồng chéo," ông Phiêu nói.
Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản tuần rồi có bàn về Đề án xây dựng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. TBT Trọng thăm Trung Quốc vào tháng 1 'Không sửa chữa chỉ là một đảng hỏng' Lãnh đạo Việt-Trung uống trà bàn 'định hướng lớn'
"Cha đẻ" kinh tế học hành vi đoạt Nobel Kinh tế 2017
Nhà kinh tế học Mỹ Richard Thaler, 72 tuổi, đã đoạt giải Nobel Kinh tế
2017 vì những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế học hành vi, cho thấy tâm
lý con người định hình các quyết định kinh tế ra sao - Viện Hàn lâm Khoa
học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm công bố hôm 9-10.
Ông Thaler, làm việc tại Trường ĐH Chicago (Mỹ), được mệnh danh là
một trong những vị "cha đẻ" của kinh tế học hành vi. Nghiên cứu đạt giải
thưởng trị giá 1,1 triệu USD năm nay của ông được ca ngợi vì đã mang
các giả định thực tế trong tâm lý học vào phân tích việc đưa ra quyết
định kinh tế.
Bằng cách khám phá hệ quả của khả năng tư duy
hạn chế, các tham chiếu trong xã hội và việc thiếu sự tự chủ, ông Thaler
chỉ ra những tính cách này của con người ảnh hưởng một cách có hệ thống
đến quyết định cá nhân cũng như tác động thị trường như thế nào.
Nhà kinh tế học Richard Thaler Ảnh: REUTERS
Một
trong những lý thuyết nổi bật do ông phát triển là về "kế toán tinh
thần", tức cách tư duy duy lý mà ở đó người tiêu dùng cố gắng đơn giản
hóa các quyết định tài chính bằng cách tạo ra những tính toán trong đầu.
Điều đó khiến họ tập trung vào các kết quả hạn hẹp hơn là xem xét tác
động tổng thể của một quyết định đối với bức tranh tài chính của mình.
Trong
nghiên cứu của mình, ông Thaler đưa ra hàng loạt ví dụ về việc sử dụng
cách tính toán như vậy có thể dẫn tới những quyết định khác lạ (so với
quan điểm kinh tế truyền thống). Chẳng hạn, một khách hàng nhận thấy
chiếc đồng hồ cô muốn mua ở tiệm kia có giá rẻ hơn khoảng 100 USD. Cô
chọn tới tiệm kia để mua nếu chiếc đồng hồ đó giá 1.000 USD nhưng sẽ
không làm vậy nếu nó có giá 10.000 USD dù số tiền tiết kiệm được là như
nhau. Lời giải thích ở đây là cô ấy tập trung vào tỉ lệ hơn là số tiền
tiết kiệm được.
Trong cuộc điện thoại nhận tin vui, khi được hỏi
về khía cạnh quan trọng nhất của nghiên cứu vừa đoạt giải, ông Thaler
cho hay đó là sự công nhận các yếu tố kinh tế mang tính con người và rằng các mô hình kinh tế phải kết hợp chặt chẽ điều đó.
Theo
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, những đóng góp của ông
Thaler đã xây dựng cầu nối giữa kinh tế và phân tích tâm lý của việc ra
quyết định cá nhân.
Những khám phá của ông đã truyền cảm hứng
cho nhiều nhà nghiên cứu khác tiếp bước và mở đường cho một lĩnh vực
mới trong kinh tế học. Giải Nobel Kinh tế được công bố cũng khép lại mùa
giải Nobel năm nay, sau khi các giải Nobel: Y học, Vật lý, Hóa học, Văn
học và Hòa bình đã lần lượt tìm được chủ nhân trong tuần rồi.
Thu Hằng
NYT: Cạn tiền hoạt động, đại sứ quán Triều Tiên phải bán thịt bò, tổ chức tiệc cưới
Tất Đạt |
2
Bên trong khu nhà được Đại sứ quán Triều Tiên cho thuê để tổ chức đám cưới. Ảnh: Yonhap
Nguồn tiền này chỉ chiếm một phần nhỏ trong lượng doanh thu Bình Nhưỡng thu được từ nguồn nhân lực ở nước ngoài.
Trong khi Đại Sứ Quán (ĐSQ) các quốc gia là nơi để các nước quảng bá về nền kinh tế của nước mình, thì ĐSQ Triều Tiên đang phải tự kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau để duy trì hoạt động.
Các
cấm vận nghiêm ngặt từ Liên Hợp Quốc (LHQ) và sắc lệnh hành pháp được
Tổng thống Mỹ Donald Trump kí hồi tháng 8 đã cô lập nền kinh tế của Bình
Nhưỡng. Nhưng chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong Un vẫn
còn những khoản thu ngầm khác, một trong số đó đến từ khoảng 40 ĐSQ của
Triều Tiên trên khắp thế giới. Khi Đại Sứ Quán làm kinh doanh
Trong
nhiều năm qua, người dân sống tại khu dân cư nhiều lần phàn nàn về
tiếng ồn phát ra từ ngôi nhà lớn, có hàng rào kín tại khu vực phía nam
thành phố Sofia, thủ đô Bulgaria.
Những bữa tiệc được tổ chức ở
đây vài ngày một tuần. Không hiếm các cuộc vui tới nửa đêm mới kết thúc,
nhiều lần người dân xung quanh còn thấy pháo hoa được bắn từ trên mái
nhà.
Trả lời New York Times (NYT), cô Bonka Nikolova, người dân
sống gần đó, cho biết cô đã gọi cảnh sát, nhưng không thể làm gì được
những người sống trong tòa nhà bởi họ được miễn trừ ngoại giao. Nơi đây
chính là Đại Sứ Quán của Triều Tiên tại Bulgaria.
Trong hàng thập kỉ, các ĐSQ Triều Tiên trên thế giới đã dùng nhiều phương thức khác nhau để kiếm thêm thu nhập.
Đại sứ quán Triều Tiên ở Ấn Độ. Ảnh: Quora
Marcus
Noland, chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên, hiện đang là Phó chủ tịch
Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nói với NYT: "Cha vợ tôi từng làm ở Đại
sứ quán. Ông ấy kể lại, nhiều năm trước ở Ấn Độ, nếu muốn mua thịt bò,
hãy bí mật liên hệ với ĐSQ Triều Tiên ở Delhi."
Bò được coi là loài vật linh thiêng trong Ấn Độ giáo, do đó nước này đã nghiêm cấm giết bò dưới mọi hình thức.
Do
nguồn hỗ trợ tài chính không dồi dào, các ĐSQ Triều Tiên buộc phải tự
tìm cách kiếm tiền hoạt động. Nếu dư dả, họ cũng phải gửi về nước cho
chính phủ. ĐSQ Triều Tiên tại các nước
NYT cho hay,
bất chấp các lệnh cấm vận, năm ngoái Triều Tiên đã thu về khoảng 6,5 tỉ
USD. Các chuyên gia phân tích ước lượng khoản thu từ các ĐSQ chỉ là một
phần nhỏ so với các doanh nghiệp làm ăn ngầm của Triều Tiên.
Các
hoạt động kinh doanh của người Triều Tiên ở nước ngoài trải dài trong
nhiều lĩnh vực: từ làm vệ sĩ cho các nhà tài phiệt, lao động phổ thông
tại các công trường cho tới các công ty xuất khẩu tên lửa đạn đạo và vũ
khí tới các quốc gia Trung Đông, điển hình là Syria.
Trong vài trường hợp, các nhà ngoại giao cũng đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi hàng hóa. Ngày nay, các cấm vận đã buộc các ĐSQ Triều Tiên phải hoạt động kín đáo hơn.
Đại sứ quán Triều Tiên tại Anh. Ảnh: EPA
ĐSQ
Triều Tiên ở London nằm khiêm tốn tại Ealing, một khu vực giống như
vùng ngoại ô giữa lòng thành phố. Ngôi nhà gạch giống những nhà xung
quanh, chỉ khác biệt bởi một dòng chữ nhỏ, khó đọc nếu đứng từ ngoài
hàng rào sắt: "Nơi ở và Văn phòng Đại Sứ Quán CHDCND Triều Tiên."
Ngoài những chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ trong sân, hầu như không có dấu hiệu của người sinh sống bên trong.
Ali
Wiseman, một sinh viên sống cách đó hai nhà, cho biết: "Tôi chưa bao
giờ nhìn thấy ai đi ra hay đi vào chỗ đó. Tôi sống ở đây đã được 1 năm
rồi."
Cậu bạn cùng phòng, Rupert Thomson, chen lời: "Tôi từng thấy
ba người phụ nữ làm việc trên bãi cỏ bên ngoài. Họ tìm mọi cách để
tránh ánh mắt của tôi." Muôn vàn cách kiếm tiền
Làm
cách nào để ĐSQ Triều Tiên có chi phí hoạt động ở London vẫn là một bí
ẩn. Kim Joo-il, một cựu lính trong quân đội Triều Tiên, chuyển tới
London từ năm 2007 đưa ra giả thuyết của mình.
Theo ông Kim, ông thường thấy các nhân viên ĐSQ tại các phiên chợ trời được tổ chức ngày Chủ nhật hàng tuần.
Qua
người phiên dịch, ông Kim nói với NYT: "Họ mua các loại đồ điện tử cũ,
từ đồ chơi, búp bê cho tới đồ bếp núc. Một vài món đồ được sửa, vệ sinh
rồi bán lại. Một số được gửi về Triều Tiên."
Ở Ba Lan, khoảng 40
doanh nghiệp có địa chỉ trùng với ĐSQ Triều Tiên ở Warsaw, bao gồm một
công ty thuốc, vài công ty quảng cáo và một câu lạc bộ du thuyền. Không
ai biết con số thực tế là bao nhiêu.
Tại Sofia, các tòa nhà ĐSQ Triều Tiên sở hữu chia ra làm 2 khu vực
chính. Một khu hoạt động đúng với chức năng của ĐSQ. Từ bên ngoài, người
qua đường có thể nhìn thấy các bức hình tên lửa Triều Tiên và Nhà lãnh
đạo Kim Jong Un qua khung cửa kính.
Đại sứ quán Triều Tiên tại Sofia, Bulgaria. Ảnh: New York Times
Khu
còn lại được biết đến với cái tên Khu dân cư Terra, nằm cách đó 15 phút
đi bộ về hướng đông. Đây là nơi ở cũ của các đại sứ Triều Tiên, được
xây từ những năm 1980 với nhiều phòng lớn, được trang hoàng bằng nhiều
đèn chùm, rèm vàng và tranh vẽ các nữ công bale.
Nơi
đây được cho thuê để phục vụ các đám cưới, dạ tiệc và các sự kiện thương
mại. Hầu như không ai nhận ra họ đang đứng trên lãnh thổ thuộc quyền
kiểm soát của Triều Tiên.
Bilyana Dimitrova, tới Terra tham dự đám
cưới người bạn hồi tháng 9, cho biết: "Tôi biết nơi đây từng là đại sứ
quán, nhưng tôi không biết nó thuộc quyền sở hữu của chính phủ Triều
Tiên. Không khí ở đây rất dễ chịu."
Nhiều quốc gia đã đóng cửa các
doanh nghiệp liên quan tới Triều Tiên. Hồi tháng 5, Đức đã cho ngừng
hoạt động một khách sạn được điều hành bởi người Triều Tiên. Nhưng Ba
Lan và Bulgaria còn rất lâu mới có thể thực hiện những điều tương tự.
Khu Terra, nơi ĐSQ Triều Tiên cho thuê để tổ chức lễ cưới, dạ tiệc. Ảnh: NYT
Phát
ngôn viên tại Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết nước này đã liên tục cảnh
báo và thúc giục các nhân viên ĐSQ Triều Tiên tại đây "sử dụng tài sản
tại Sofia đơn thuần cho các hoạt động lãnh sự và ngoại giao".
Gần
đây, khu Terra đã cố gắng hòa hợp hơn với người dân xung quanh. Người
dân bên đường cho biết các thông báo được dán một ngày trước khi có bắn
pháo hoa, và cam kết các bữa tiệc sẽ kết thúc trước 10 giờ tối.
Tổng Bí thư ký quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 7-10 đã ký ban hành Quy định số
98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.
Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị vềluân chuyểncán
bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán
bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Nghị
quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.
Quy
định nêu rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc; phạm vi, đối
tượng, chức danh luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm quyền, trách
nhiệm; kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển; thời gian luân
chuyển; nhận xét, đánh giá; nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển;
chế độ, chính sách; kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
Với mục
đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng
về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán
bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn; đổi mới mạnh mẽ công tác
luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch,
công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng
họ, thân quen..., việc thực hiện Quy định này góp phần bảo đảm thực hiện
chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ
cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy
hoạch được rèn luyện thực tiễn; tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đất nước,
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị
và cán bộ cấp chiến lược.
Quy định nêu rõ: Kết hợp luân chuyển với
điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị;
tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình
trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ;
tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố
trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là
người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Có kế hoạch cụ thể trong luân chuyển cán bộ
Công
tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực
tiếp, toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập
trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và
người đứng đầu; giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định
và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ công tác, vừa coi trọng mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ,
chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.
Việc luân chuyển cán bộ phải bảo
đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên, liên tục, có luân
chuyển dọc, luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ
thống chính trị; phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; bố trí cân đối, hài
hòa giữa luân chuyển cán bộ với việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ.
Chỉ
luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công
tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ trường hợp nhằm mục đích tăng cường cán
bộ cho cơ sở, cho lĩnh vực hoặc địa bàn cần thiết).
Không điều
động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ
bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát
triển.
Cán bộ luân chuyển phải là cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có
triển vọng phát triển; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng
lực công tác tốt; quan tâm lựa chọn, phát hiện cán bộ trẻ có năng lực
nổi trội.
Việc luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch cụ thể và có lộ
trình từng bước thực hiện; có cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất để
tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở
trường, chuyên môn, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời
có quy định quản lý, giám sát đối với cán bộ luân chuyển. Việc xem xét,
bố trí cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình
hình thực tiễn; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ
quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển và
nhận xét, đánh giá cán bộ. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm
Phạm
vi luân chuyển từ Trung ương về địa phương; từ địa phương này sang địa
phương khác; từ địa phương về cơ sở và ngược lại; luân chuyển giữa các
cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh
nghiệp nhà nước.
Đối tượng luân chuyển là cán bộ trẻ, có năng
lực, triển vọng, trong quy hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị trong
hệ thống chính trị. Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố
trí cán bộ không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ
quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, cụ thể: Bí
thư tỉnh ủy, huyện ủy và tương đương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, cấp huyện, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, Chánh án tòa án
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh
tra, công an, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện; trường hợp
khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Chức danh bố trí
luân chuyển áp dụng đối với cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng 2 nhiệm kỳ
liên tục và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương không phải
là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng; đối
với cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp
phó; trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Cán
bộ luân chuyển có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất
đạo đức tốt; có năng lực và triển vọng phát triển; về cơ bản đáp ứng
tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định; có quy hoạch,
có trình độ chuyên môn, đủ sức khoẻ công tác; còn thời gian công tác ít
nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển (50 tuổi đối
với nam, 45 tuổi đối với nữ, trừ cán bộ nữ thuộc diện được kéo dài thời
gian công tác theo quy định). Cán bộ luân chuyển để bố trí không phải
người địa phương, không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ
thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp khác do cấp có
thẩm quyền xem xét, quyết định.
Theo Quy định, thời gian luân
chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh
kiêm nhiệm). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết
định. 5 bước thực hiện
Căn
cứ quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của cán
bộ, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xây dựng kế hoạch luân chuyển cán
bộ thuộc phạm vi quản lý. Kế hoạch phải làm rõ các nội dung cơ bản: Nhu
cầu, vị trí luân chuyển; hình thức luân chuyển; địa bàn luân chuyển;
thời hạn luân chuyển; cơ chế, chính sách cần thiết bảo đảm thực hiện; dự
kiến phương án bố trí cán bộ sau luân chuyển... Trên cơ sở kế hoạch,
lập danh sách cán bộ luân chuyển và nêu biện pháp thực hiện cụ thể đối
với từng cán bộ. Quy trình thực hiện gồm 5 bước cụ thể:
Căn
cứ vào nhu cầu luân chuyển cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ
quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ của địa phương,
cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch luân chuyển trình cấp có thẩm quyền
xem xét, cho chủ trương.
Căn cứ vào chủ trương của cấp có thẩm
quyền, cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ thông báo để các địa phương, cơ
quan, đơn vị đề xuất nhân sự luân chuyển.
Tổng hợp đề xuất của
các địa phương, cơ quan, đơn vị; cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ tiến
hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh và nhân
sự luân chuyển. Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến
luân chuyển.
Cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ gửi văn bản lấy ý
kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, trao đổi với nơi đi, nơi đến
về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả
thẩm định và trao đổi với cán bộ dự kiến luân chuyển. Tổ chức gặp gỡ cán
bộ được luân chuyển để quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển; đồng
thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ
luân chuyển.
Cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ trình cấp có thẩm
quyền xem xét, quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (công
bố quyết định, chỉ đạo bầu cử và các công việc cần thiết khác).
TTXVN
Một quán cà phê nghi ép nhân viên kích dục
Cập nhật lúc 05:22, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)
(ĐN)- Tối 9-10, đại diện Công an xã Tân Hạnh
(TP.Biên Hòa) cho biết, trước đó vào tối 8-10, công an xã có nhận được
phản ảnh của một số người xưng là hiệp sĩ ở tỉnh Bình Dương yêu cầu hỗ
trợ xác minh một cô gái nghi bị ép vào quán cà phê ở ấp 1, xã Tân Hạnh
để bán cà phê kích dục.
Ngay sau đó, Công an xã Tân Hạnh đã cùng với lực lượng bảo vệ dân phố
đến địa điểm trên để kiểm tra và xác định có 11 nhân viên nữ đang làm
việc tại đây. Qua xác minh, có em N.T.T.M (15 tuổi, ngụ quận 12, TP.Hồ
Chí Minh) người mà nhóm hiệp sĩ đang tìm kiếm.
Theo Công an xã Tân Hạnh, quán cà phê trên do một người từ nơi khác
đến thuê mặt bằng mở quán được hơn 1 tháng và có đăng ký kinh doanh. Các
nhân viên đến làm việc tại đây không có hợp đồng lao động nhưng đều
được chủ quán lập danh sách và giữ chứng minh nhân dân. Sau khi công an
kiểm tra hành chính, số nhân viên làm việc tại đây cũng đã đi nơi khác.
Riêng về thông tin “giải cứu”, đại diện Công an xã Tân Hạnh cho biết,
do các hiệp sĩ tự đến quán này tìm người, nhưng bị phản ứng nên đã nhờ
công an địa phương xác minh. Qua kiểm tra, hầu hết số nhân viên này đều
mong muốn có việc làm nên đã tự đến xin phụ quán.
Sau khi sự việc trên xảy ra, Công an xã Tân Hạnh cũng đã báo cáo với UBND xã Tân Hạnh để có biện pháp xử lý.
T.Danh
Phóng viên mang lệnh truy nã 18 năm, vẫn đi công tác nước ngoài bình thường
P.N |
15
Thông tin truy nã bị can Vũ Thái Quảng trên Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM
Lãnh đạo báo Kinh Doanh và Pháp luật cho hay, hồ sơ tiếp nhận Vũ
Thái Quảng vào làm việc tại tờ báo này được chính quyền địa phương xác
nhận, không cho thấy Quảng từng bị truy nã.
Đại tá Trần Văn Minh, trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm PC52 Công an tỉnh Nghệ An cho biết trên báo Tuổi trẻ, bị can Vũ Thái Quảng được vận động đến cơ quan công an đầu thú.
Làm việc với PC52 Nghệ An, bị can Quảng cho biết đang là phóng viên báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hà Nội và hoạt động tại Nghệ An.
18 năm qua, Vũ Thái Quảng về quê sinh sống bình thường và hoạt động báo chí. Thậm chí, ông này còn đi công tác ở nước ngoài.
Một
lãnh đạo báo Kinh doanh và pháp luật cho hay, hồ sơ tiếp nhận Vũ Thái
Quảng vào làm việc tại tờ báo này được chính quyền địa phương xác nhận,
không cho thấy ông Quảng từng bị truy nã.
Bị can Vũ Thái Quảng. Nguồn Báo Giao thông
Trước
đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 5/10/1999, Vũ Thái Quảng (ở L22 Tổ
98, Căn Cứ 26, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) bị Cơ quan CSĐT
Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can vì đã có hành vi cùng Ng.Th.P.N
mua bán xe gắn máy do trộm cắp mà có.
Ngày 5/10/1999, Cơ quan CSĐT
Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã bị can Quảng về tội danh
chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nguồn
trên cho hay, đầu tháng 10/2017, cơ quan công an nhận được nguồn tin có
một đối tượng bị truy nã từ năm 1999 đang làm phóng viên ở địa bàn Nghệ
An.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Vũ Thái Quảng chính là đối tượng đang bị truy nã.
Theo
thông tin báo Vietnamnet cung cấp, ngoài tội danh theo lệnh truy nã, cơ
quan điều tra cho biết sẽ làm rõ những vấn đề liên quan khác trong thời
gian Vũ Thái Quảng làm phóng viên như việc có lợi dụng chức danh báo
chí để phạm pháp hay không...
Nam sinh trình bày bản kiểm điểm hài hước chưa từng có (Clip: Hoàng Thuỷ Tiên)
Bản kiểm điểm "độc nhất vô nhị" của nam
sinh được cô giáo đọc to trước lớp, khiến cả lớp cười ngả cười nghiêng.
Đó là những gì có trong clip được bạn Hoàng Thuỷ Tiên chia sẻ trên mạng
xã hội.
Bản kiểm điểm có nội dung như sau:
"Vì
nhà em ở chung cư trên tầng 21 nên phải mất thêm 5 phút nữa để chờ
thang máy và xuống hầm gửi xe. 6h45p em bắt đầu khởi hành. Vì nhà em ở
khá xa so với trường từ Hà Đông đến Mỹ Đình mất 30 phút nên em dự tính
7h15 sẽ đến trường. Nhưng người tính không bằng trời tính, 1 việc khủng
khiếp đã xảy ra.
Đang
đi trên đường Khuất Duy Tiến gần BigC Thăng Long thì xe đạp điện của em
bị chập hay nói cách khác là bị cháy. Em lập tức rút chìa khóa ra để
xuống xe cho an toàn. Sau 5 phút, tự bản thân đánh giá tình trạng xe và
tình huống, em quyết định dắt xe trở lại tòa nhà Thăng Long cửa Number 1
để gửi xe để tạm đấy rồi trưa về sẽ dắt đi sửa. Lúc đó 7h5p hoặc là
hơn.
Mất
khoảng 5-8 phút để dắt xe đến nơi, chưa kể thời gian ra vào hầm của toà
nhà, em đã phải đợi chuyến xe số 39 từ công viên Nghĩa Đô đến Tứ Hiệp
trong khoảng 10p nữa. Khoảng 7h20p em lên xe và đi, do đặc tính của xe
bus phải đi một đoạn lại dừng đón trả khách nên thời gian lâu. Em biết
điều đó nên đã nhắn tin cho bạn lớp trưởng xin phép cho em đến muộn.
Khoảng
7h28p thì em đến bến đợi gần trường nhất, từ mặt đường Phạm Hùng đến
trường mình em tính có lẽ là khoảng 2km. Em đã chạy hết sức với hi vọng
đến kịp. Nhưng em lại mất 5 phút để đi cầu thang bộ. Em không đi thang
máy bởi thang máy có camera và nếu em làm như vậy thì giám thị sẽ biết,
trừ điểm thi đua của lớp. Em mở cửa và đứng trước cả lớp, lúc đó có lẽ
là 7 giờ 36 phút, em đã đi học muộn.
Ngày
14/2, xe em chưa kịp sửa nên em lại phải đi xe buýt. Không phải cố
tình, cũng không phải cố ý vì hôm ấy em đã dậy muộn 15 phút và đến
trường muộn 10 phút. Thật không may tiết đầu là tiết văn của cô chủ
nhiệm. Bước chân vào lớp khoảng 7 giờ 45 phút, em lại đi học muộn.
Em
tường thuật lại diễn biến và thông cảm cho em, ngày 13 em đến muộn,
ngày 14 là lỗi của em, một phần có lẽ là do hôm trước dắt xe một đoạn
dài để sửa và mệt. Nhưng đó vẫn là lỗi đi học muộn. Xét đến hành động
của mình không tôn trọng kỷ luật của nhà trường, của lớp, em tự cảm thấy
mình là vô trách nhiệm, đáng trách. Có lẽ cô đã quá quen thuộc với lời
hứa của em nhưng em vẫn hứa sẽ cố hết sức. Em xin lỗi cô và cả lớp về
hành động đáng xấu hổ của mình. Và em cảm ơn cô đã cho em viết bản kiểm
điểm này để trình bày nhận lỗi và kiểm điểm lại bản thân".
Được biết, clip được quay đã lâu nhưng
phải đợi tới khi cả lớp đã tốt nghiệp mới được các bạn học sinh tiết lộ.
Hiện tại, nam sinh trong clip đã là sinh viên đại học.
M.C
Luật sư: Lý lịch đại biểu Thu Nga 'quá đẹp' nên hàng trăm người mắc lừa
"Quá tin nữ đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
hơn việc dự án chưa được duyệt mà hàng trăm người lách luật để nộp
tiền", luật sư nói.
Chiều 9/10, phiên xử cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga về tội Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục với phần tranh luận. Bào chữa cho bị cáo
Nguyễn Thị Tình (cựu giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group,
bị VKS đề nghị 8-9 năm tù), luật sư Đỗ Ngọc Quang cho rằng "các nạn
nhân cũng có lỗi khi ký hợp đồng góp vốn, thỏa thuận vay vốn nhưng lại nhằm mục đích mua nhà".
"Đó là hành vi lách luật của khách hàng", luật sư nêu quan điểm.
Luật sư cho rằng bà Tình cũng như tám người khác không thể là đồng phạm
của bà Nga như quy kết của VKS, bởi pháp luật Việt Nam chỉ xác định đồng
phạm trong trường hợp cố ý phạm tội hoặc để mặc cho tội phạm xảy ra…
Nhưng ở đây cả chín thuộc cấp của bà Nga đều không có hành vi, ý chí
này.
Về việc sử dụng tiền trái với mục đích cho vay, luật sư phân tích: Bị
hại trước khi ký hợp đồng thỏa thuận góp vốn, vay vốn, đặt cọc… đã
nghiên cứu, hiểu rõ tình trạng dự án là chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Nhưng họ vẫn tham gia góp vốn vì hiểu sẽ được mua căn hộ trong tương
lai. Luật sư còn cho rằng các bị hại "quá tin nhân thân bà Nga hơn cả
tình trạng pháp lý của dự án".
“Lý lịch của bà Nga quá đẹp nên nhiều người đồng ý ký vào hợp đồng vay
vốn…”, luật sư nói và cho rằng bị hại cũng có lỗi. Với nội dung phân
tích này, luật sư đề nghị cho thân chủ của mình hưởng tình tiết giảm nhẹ
do "bị hại có một phần lỗi".
Theo luật sư, bị cáo Tình thực hiện một số hành vi với khách hàng
nhưng kết luận đó là gian dối thì chưa đủ căn cứ. “Bị cáo Tình chỉ là
người làm công ăn lương, làm sao biết được việc chi tiền của bà Nga thế
nào mà giúp sức. Việc quy kết bị cáo Tình giúp sức bà Nga chiếm đoạt 285 tỷ đồng cần phải được xem xét thấu đáo”, luật sư nói.
Sau phần bào chữa của luật sư, bà Tình nói đồng ý với nội dung trình bày nhưng cho rằng bị oan và bật khóc trước vành móng ngựa.
Luật sư Quang nêu quan điểm bào chữa trong chiều 9/10.
Ngay sau đó, một nữ bị hại xin được đối đáp với ý kiến của luật sư Quang. Bác
bỏ quan điểm cho rằng "việc ký hợp đồng vay vốn là lách luật", bà này
nói: Khách hàng có nhu cầu mua nhà, Housing Group có nhu cầu bán nhà nên
"hai bên gặp nhau".
Bà cho hay đã đến tận nơi xem thiết kế căn hộ, mô hình dự án ở Housing
Group, thậm chí còn xuống cả công trường để kiểm tra. "Với người là đại
biểu Quốc hội, đại diện cho nhân dân như bà Nga, có cớ gì chúng tôi
không tin? Tài liệu, dự án giả thật chúng tôi không biết, sao lại nói
chúng tôi có lỗi?”, bà bức xúc.
Về thỏa thuận vay vốn, bà truy vấn: "Luật sư căn cứ vào đâu cho rằng
chúng tôi lách luật?”. Bà cho hay thời điểm đó Housing Group chưa được
bán nhà, nên nếu khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà là phạm pháp mà chỉ
có thể ký hợp đồng thỏa thuận vay vốn, góp vốn…
“Ký thỏa thuận vay vốn có vi phạm không? Luật có cấm đâu mà chúng tôi
phải lách. Ở đâu tùy điều kiện, hoàn cảnh, chúng tôi thỏa thuận cho
Housing vay, lãi suất thấp nhưng có quyền mua nhà khi nào có đủ điều
kiện bán”, nữ bị hại trình bày và khách hàng không buộc phải hiểu thời điểm đó dự án không hợp pháp.
Bị hại này nói xong, dưới khán phòng vang lên những tràng pháo tay liên hồi.
Phó tổng giám đốc Lê Hồng Cương phủ nhận giúp bà Nga "chạy dự án"
Bào chữa cho cựu phó tổng giám đốc Housing Group Lê Hồng Cương (bị VKS
đề nghị mức án 7-8 năm tù vì đồng phạm giúp sức bà Nga lừa đảo chiếm
đoạt tài sản), luật sư của ông Cương cho rằng khi ông vào công ty thì
việc huy động vốn đã diễn ra từ lâu.
Ông Cương được bà Nga giao ký nghiệm thu mô hình để thanh toán chi phí trong khi mô hình đã sử dụng hơn một tháng. “Mô hình dự án không phạm pháp vì đã mang đi triển lãm, nhiều cơ quan chức năng biết nhưng không lên tiếng. Đó là thủ tục hành chính thì sao lại hình sự hóa thủ tục hành chính đó với thân chủ của tôi?”, luật sư nói.
Việc bà Nga khai đưa 12 tỷ đồng cho ông Cương để chạy dự án, luật sư cho
rằng khoản này được cơ quan điều tra tính vào số tiền 157 tỷ đồng được
tách ra làm rõ ở giai đoạn hai. "Vậy sao lại đưa vào để rồi quy trách
nhiệm cho ông Cương ở phiên tòa này? Bị cáo Cương rất bức xúc về số tiền
12 tỷ nhưng chủ tọa phiên tòa đã có ý kiến nên tôi không nêu ra tiếp.
VKS đưa ra cáo buộc rất mâu thuẫn với quá trình điều tra”, luật sư nói.
Sau đó khi tự bào chữa, bị cáo Cương cũng nói chưa từng cầm tiền của bà
Nga. Khi đối chất tại cơ quan công an bị cáo cũng khẳng định điều này.
Ngày mai, tòa tiếp tục làm việc.
Video minh họa vụ Châu Thị Thu Nga
Bảo Hà
"Dưới trướng" ông Tống Quốc Trường, Vietlott làm ăn ra sao?
Ngày 7/10/2017, Bộ Tài chính cho biết đã
chấp thuận đơn xin từ chức của ông Tống Quốc Trường - Tổng giám đốc Công
ty xổ số điện toán VN ( Vietlott ). Theo đó ông Trường sẽ bắt đầu nghỉ
việc từ 1/10 vì lý do cá nhân.
Ông Tống Quốc Trường được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vietlott khi
doanh nghiệp này mới được thành lập và được biết đến là người "đã có
nhiều năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là định chế tài
chính".
Hơn 5 năm nắm quyền lãnh đạo, ông Trường đã giúp doanh nghiệp này gặt
hái được nhiều thành tựu lớn, từ một đơn vị mới thành lập trở thành 1
trong 5 công ty xổ số lớn nhất trên cả nước.
Theo báo cáo tài chính, trong năm 2016, Vietlott đã đạt khoảng 1.245
tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ hoạt động tài chính là 22 tỷ
đồng, phần còn lại là doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số.
Từ đầu năm 2017 đến nay, doanh nghiệp thu về tổng cộng 3.485 tỷ đồng
doanh thu từ phát hành xổ số. Đây là con số cao ngất ngưởng so với những
ông lớn xổ số truyền thống khác như Xổ số kiến thiết TP.HCM, Xổ số kiến
thiết Vĩnh Long, Trà Vinh…
Trước khi nhận nhiệm vụ điều hành Vietlott, ông Tống Quốc Trường là
Trưởng Ban Đầu tư phát triển của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), Tổng Giám
đốc Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) từ
2007-2010...
"Dưới trướng" ông Tống Quốc Trường, Vietlott làm ăn ra sao?
Theo Pha Lê - Lộc Phạm
Nhịp sống kinh tế
Đại gia Thủy Nguyên: 'Tôi nói Quốc Tuấn là Chí Phèo đúng lúc nhạy cảm'
05:00 10/10/2017
"Tôi biết phát ngôn của mình không hợp lý, nhất là ở thời điểm đang nhạy
cảm về câu chuyện bố con Quốc Tuấn", chủ tịch VIVASO trả lời Zing.vn
khi dư luận phản ứng dữ dội.
Đại gia Thủy Nguyên: 'Không để Hãng phim truyện VN thành cái chợ'
Theo đại gia Thủy Nguyên, muốn nói người khác phải nhìn lại mình trước
đã và điều tổi thiểu với người lịch sử là phải biết chuyện gì nên nói.
Việc đại gia Thủy Nguyên - chủ tịch VIVASO, cổ đông chiến lược của
Hãng phim truyện Việt Nam gọi Quốc Tuấn là "Chí Phèo" và có những lời lẽ
xúc phạm nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của
dư luận những ngày qua.
NSND Thanh Vân cho rằng việc ông Thủy Nguyên nhận xét Quốc Tuấn "đi
đâu cũng khóc như mưa" là hành động vô cảm. NSND Lan Hương, đạo diễn
Trần Chí Thành, NSƯT Minh Hằng cũng lên án phát ngôn này của chủ tịch
VIVASO.
Để rộng đường dư luận, Zing.vn có cuộc trao đổi với ông
Nguyễn Thủy Nguyên về phát ngôn bị cho là có phần tàn nhẫn với nghệ sĩ
Quốc Tuấn cũng như căng thẳng kéo dài trong quá trình cổ phần hóa Hãng
phim truyện Việt Nam.
Chủ tịch VIVASO cho biết đây là lần đầu tiên ông trả lời phỏng vấn
trực tiếp một cơ quan báo chí sau hơn 2 tháng là tâm điểm của dư luận.
Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch Tổng Công
tỷ Vận tải Thủy VIVASO, cổ đông chiến lược Công ty CP Đầu tư và Phát
triển phim truyện Việt Nam. Ảnh: Tùng Đoàn.
'Tôi đã phát ngôn ở thời điểm nhạy cảm'
- Việc ông gọi đạo diễn Quốc Tuấn là Chí Phèo với nhận định “đi
đâu cũng khóc như mưa” đã gây bức xúc trong dư luận những ngày qua. Phát
ngôn đó có phần nhẫn tâm trong hoàn cảnh của Quốc Tuấn, ông có nghĩ như
vậy?
- Tôi nói như vậy trong bối cảnh ở Hãng phim truyện Việt Nam, chứ
không phải gia đình của Quốc Tuấn. Dư luận đừng đặt hai chuyện đó với
nhau. Về câu chuyện của bố con anh Quốc Tuấn, bản thân công ty khi giúp
đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng luôn nhớ đến đầu tiên.
Tôi cũng thường nói với công đoàn là cần hỗ trợ gia đình Quốc Tuấn.
Nhưng việc nào ra việc đó, không thể lẫn lộn với nhau được. Đang trong
bối cảnh này lại nhìn sang chuyện khác, mọi việc sẽ bị đẩy theo hướng
khác. - Trong đoạn ghi âm cuộc họp ngày 29/9 mà các nghệ sĩ cung cấp,
ông đã nhiều lần văng tục với đạo diễn Quốc Tuấn và có lời lẽ xúc phạm
nghệ sĩ. Với cách hành xử ấy, ông nghĩ mình sẽ 'thu phục' được các nghệ
sĩ ở hãng phim?
- Tôi phải nói là anh Tuấn còn định xông lên để đánh tôi. Mới nói
được 2-3 câu, anh Tuấn đã bảo tôi không phải là giám đốc, không phải là
ông chủ. Thực ra, tôi chỉ định họp bàn công việc. Nhưng muốn họp cũng
khó. Tuy nhiên, nhất quyết sau vụ này, tôi sẽ làm triệt để, công ty
không thể thành cái chợ được.
Muốn người khác lịch sự với mình, mình cũng phải là người lịch sự
trước đã. Tôi cũng là người được học hành đầy đủ, tôi cũng có 20 năm là
kỹ sư, 7 năm phục vụ trong quân đội, cũng hiểu đời hiểu người. Nhưng cá
nhân tôi cũng đang cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề và tôi rất mệt mỏi. - Rõ ràng câu chuyện của cha con đạo diễn Quốc Tuấn rất xúc động
và truyền cảm hứng về tình yêu thương cho nhiều người. Thật thẳng thắn,
ông có thấy tiếc vì đã phát ngôn những lời lẽ như vậy?
- Thực lòng mà nói, khi nói từ tiếc hay không tiếc có nghĩa chưa hiểu
thế nào là đúng sai trong câu chuyện này. Tôi nghĩ rằng, ở đây chúng ta
phải hiểu đúng vấn đề. Đừng chuyện nọ xọ chuyện kia. Tôi cũng là một
con người, tại sao không hiểu chuyện?
Tuy nhiên, tôi thấy rằng phát ngôn đó là không hợp lý, nhất là ở thời điểm đang nhạy cảm về chuyện bố con anh Quốc Tuấn. - Sau cuộc họp ngày 29/9, căng thẳng tiếp tục leo thang quanh câu
chuyện cổ phần ở hãng phim truyện Việt Nam. Xem ra việc "thâu tóm" hãng
phim và khu đất vàng đã không suôn sẻ như ông nghĩ?
- Không phải tất cả nghệ sĩ ở hãng phim đều phản đối đâu, chỉ có một
vài người, bạn cứ đếm mà xem, quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu gương
mặt. Đừng đánh đồng đấy là tất cả nghệ sĩ ở hãng, việc đó khiến tôi như
trở thành một kẻ đối kháng lại với tất cả vậy.
Việc cổ phần ở hãng phim vô cùng phức tạp với rất nhiều vấn đề. Nói thật là tôi cũng rất bức xúc và mệt mỏi.
Ngay sáng nay thôi, tôi cho lắp máy quét vân tay, họ đã gỡ mang đi, tôi vừa trình báo công an đến giải quyết.
Từ chuyện đi cổng trước, cổng sau đến việc dọn phòng cũng bị hiểu
sang hướng khác. Cái nhà chứa đạo cụ, phục trang thì bảo là toàn kỷ niệm
với xe đạp, khẩu súng. Kỷ niệm thì kỷ niệm nhưng cũng chỉ giữ những thứ
cần giữ, giữ hết sẽ thành một đống đổ nát..
Chuyện gì họ cũng có thể vin vào và đổ lỗi là người khác không tôn trọng.
Ông Nguyễn Thủy Nguyên khẳng định quá trình cổ phần hóa minh bạch vì vẫn còn hồ sơ. Ảnh: Tùng Đoàn.
'Cổ phần hóa tức là ngân sách nhà nước sẽ có thêm tiền'
- Quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam bị tố là không
minh bạch, Tổng công ty Vận tải nghiễm nhiên trở thành cổ đông chiến
lược mà không có đối thủ cạnh tranh nào. Ông có thể một lần thắng thắn
trả lời về cáo buộc này?
- Đừng nói là không minh bạch, hồ sơ cổ phần hóa còn đó. Hồ sơ đó có
cả chữ ký của anh Thanh Vân - người nhiệt tình đi kiện suốt thời gian
qua. Anh ấy ký đủ cả, có văn bản không cần ký, anh ấy cũng ký, giờ lại
bảo là không minh bạch.
Việc cổ phần hóa có quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chúng tôi làm hoàn toàn đúng luật doanh nghiệp và không sai điều gì. Giờ
tôi cũng mệt mỏi với tranh cãi về vấn đề này, tôi dành thời gian để tập
trung vào cải tổ Hãng phim truyện Việt Nam.
Nói thật, nếu chỗ nào có đất như Hãng phim mà đều cho doanh nghiệp
thuê thì ngân sách nhà nước thu lại rất nhiều tiền. Người dân đỡ đi được
một phần tiền thuế. Trước đây, Hãng phim nợ thuế đất 21 tỷ đồng nhưng
công ty của tôi trả rồi, có người trả như vậy, ngân sách sẽ không có
chuyện lỗ. - Trong cuộc họp báo của Hội Điện ảnh Việt Nam cách đây không
lâu, Hội và các nghệ sĩ đều cho rằng mục đích thực chất của VIVASO khi
“thâu tóm” Hãng phim chỉ là nhằm trục lợi trên mảnh đất vàng?
- Trong kinh doanh phải tính đến nhiều yếu tố, có lợi cái gì và không
lợi cái gì. Trong những cái lợi và không lợi cộng lại, nếu tổng giá trị
là dương (vẫn lợi - pv) thì tôi mua.
Kinh doanh có pháp luật, chứ đừng bảo trục lợi. Người ta cứ đá xoáy
góc độ kinh doanh chứ kinh doanh chả có gì xấu. Người ta thích nói đến
tâm hồn nhưng có thực mới vực được đạo.
Tôi nghĩ, việc đầu tiên phải ổn định lại hãng, cứ kiểu “trong nhà
chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” như hiện nay thì không biết là tồn tại với
nhau đến bao giờ. - Việc "thâu tóm" khu đất vàng ở hãng phim truyện VN, ông vừa bàn
đến nhà nước sẽ có lợi về ngân sách, sẽ không còn nợ thuế, nợ tiền thuê
đất, vậy xin hỏi, cái lợi của riêng cá nhân ông trong thương vụ này là
gì?
- Cái lợi của tôi nằm trong lợi ích của công ty tôi. Doanh nghiệp
chúng tôi làm gì cũng phải tính đến lợi ích. Tôi chắc chắn rằng, dù là
công ty tôi - hay bất kỳ doanh nghiệp nào mua lại hãng phim, họ cũng sẽ
làm như tôi, tức là tính đến quá trình cải tổ hãng phim, và tìm nhiều
con đường kinh doanh khác nhau. - Trong đó có sản xuất phim không?
- Có chứ. Trong quá trình cổ phần, chúng tôi đã cam kết về việc sản
xuất phim và sẽ thực hiện đúng cam kết. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không
dồn tất cả 100% vốn cho công việc này, một phần nào đó, nhưng chắc chắn
là có.
Nhưng trước hết, như tôi đã nói ở trên, phải ổn định việc tổ chức ở
hãng. Hiện, trên dưới còn chỉ mặt nhau cãi cọ như thế, làm sao dám mời
chuyên gia nước ngoài về sản xuất phim? Họ sẽ "bỏ của chạy lấy người".
"Tôi đang trả lương cho cả thời gian họ đi nói xấu và kiện tôi"
- Khi lên tiếng các nghệ sĩ đều khẳng định họ không nhìn thấy ở
ông bóng dáng một ông chủ hãng phim. Ví dụ, việc ông yêu cầu họ đi làm
ngày 8 tiếng, chấm công bằng vân tay...?
- Doanh nghiệp nào vào Hãng phim cũng sẽ quản lý như vậy. Biết nghệ
thuật là ngành đặc thù, tôi đã quản lý khác bên Tổng công ty Vận tải
Thủy đấy chứ. Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú là không phải chấm công
bằng dấu vân tay nhưng phải báo cáo là đang làm gì, kết quả thế nào.
Tôi thực hiện theo đúng luật lao động nhưng người ta vẫn kêu ca.
Trước 9h đến Hãng phim gần như mấy nghệ sĩ đó không bao giờ đến. Một cơ
quan không thể như thế được. Người ta bảo hiện tại chưa có việc, tôi
khẳng định là sẽ có việc. Còn không việc thì anh phải đến cơ quan để tôi
trả lương, đi đâu anh phải báo cáo.
Không thể có chuyện, tôi cứ trả lương, xong anh đi làm chỗ khác. Anh
không thừa nhận tôi là chủ nhưng anh đòi nhận lương của tôi. Trong giờ
làm việc mà tôi phải trả lương cho anh, anh lại đi tìm tài liệu để kiện
lại tôi. Thử đặt vào địa vị của tôi xem có chấp nhận được không? - Ông có thể đưa ra một định hướng cụ thể về việc chấn hưng hãng
phim, vực dậy quy trình sản xuất phim của hãng để các nghệ sĩ dùng thời
gian hữu ích hơn?
- Tôi định mời nước ngoài về đây nhưng trong nhà còn loạn, ẩu đả như
thế này thì mời ai. Không cơ quan nào mà chửi nhau náo loạn, cấp dưới
cấp trên lời qua tiếng lại như vậy. Nhân viên thì phát ngôn lung tung
khắp nơi.
Có lẽ các nghệ sĩ phải biết rằng, các anh mà giỏi thì sống được ở
thương trường từ lâu rồi, không cần đến “bầu vú sữa” của nhà nước, đây
là bao cấp tàn dư thôi, không thể sống thế mãi được.
Ở thị trường, nhiều đạo diễn, quay phim giỏi, lịch của họ kín đến năm 2020 rồi chứ không chờ vào mấy đồng lương.
"Tôi vốn nghĩ rằng trong giới nghệ thuật
bao giờ người ta cũng rất vui vẻ, ai nghĩ nơi đây kiện tụng, cờ bạc, đề
đóm và bất công như vậy", ông Nguyên nói. Ảnh: Tùng Đoàn.
- Những căng thẳng kéo dài và diễn biến ngày càng phức tạp ở hãng phim có nằm trong tiên liệu của ông khi nhắm mua đơn vị này?
- Đúng là tôi không lường hết được. Tôi vốn nghĩ rằng trong giới nghệ
thuật bao giờ người ta cũng rất vui vẻ, ai nghĩ nơi đây kiện tụng, cả
cờ bạc, đề đóm và bất công nhiều như vậy. Kiện tụng suốt ngày vì không
đi làm vẫn muốn được hưởng lương.
Khi vào đây, tôi chỉ muốn vui vẻ đoàn kết lại nhưng sự việc đang diễn
biến đến mức độ như bây giờ. Nhưng tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ nghiên
cứu tiếp, đảm bảo về lợi ích xã hội, lợi ích công ty, trong đó có cá
nhân tôi.
Tôi cũng đã xem các video, các đoạn ghi âm họ tung lên mạng nhằm bôi
xấu, xúc phạm tôi và công ty. Nhưng nhiều quá, tôi không xem hết. Tôi vô
cùng mệt mỏi. Chưa kể còn hàng trăm nhân viên của tôi ở công ty vận tải
thủy, họ nghĩ gì?
- Mấu chốt của các video, ghi âm trên mạng có thể chỉ là, nghệ sĩ
ở hãng phim họ không có niềm tin vào sự quản lý ở một ông chủ như ông -
người đã từng thâu tóm VIVASO, và nói như chữ dùng của họ, "đi lên từ
một cai thầu xây dựng"?
- Tôi đang đọc rất nhiều tài liệu về việc quản lý nhân sự ở các hãng
phim lớn, ở cả đài truyền hình và các mô hình quản lý nghệ thuật để học
hỏi. Tôi đã rất cầu thị, đã muốn được trò chuyện "ba mặt một lời", nhưng
nhất cử nhất động của tôi đều bị hiểu lệch đi, và gây ra những ầm ĩ
không đáng có. - Giữa những mâu thuẫn, bất đồng gần như không có giải pháp như hiện nay, là người đứng đầu - ông định sẽ làm gì để khắc phục?
- Tôi sẽ thận trọng hơn, trong mọi động thái và phát ngôn.
Trang iFeng đưa tin, cặp đôi mới của làng giải trí đã xuất hiện chính là "Thiếu gia Bắc Kinh" Luhan và mỹ nhân 9X gia thế "khủng" Quan Hiểu Đồng.
Bên cạnh những lời chúc mừng của dàn nghệ sĩ Cbiz và người hâm mộ, đã
có không ít hành động quá khích từ fan cuồng bày tỏ sự không đồng ý về
thông tin quá sức đột ngột này.
Cặp đôi mới của làng giải trí Luhan - Quan Hiểu Đồng
Theo
tờ iFeng, mới đây, trên Weibo của công an thành phố Quảng Châu chia sẻ,
đã có một vài đối tượng lợi dụng sự kiện hot của làng giải trí để lừa
đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, có rất nhiều tin nhắn được gửi đến các
số máy của người hâm mộ, nội dung như sau: "Tôi là Lộc Hàm (Luhan), vì
tôi công khai tình cảm dẫn tới sự việc đã bị fan bắt cóc", ngoài ra ngỏ ý
mong sự trợ giúp của mọi người bằng cách chuyển 100 tệ (tương đương 350
ngàn) tới 1 tài khoản để mong được thả ra.
Đóng
giả Luhan, tin nhắn của kẻ lừa đảo còn viết: "Trên người tôi hiện không
có tiền, không có điện thoại, nên đành mượn điện thoại của người đi
đường để nhắn tin. Nếu như bạn nhận được tin nhắn của tôi tức là giữa
chúng ta hữu duyên"
Chưa dừng lại ở đó, tin
nhắn này còn "hứa" chắc nịch: "Khi nào nhận đủ tôi và Quan Hiểu Đồng sẽ
chia tay". Đây đều là những thông tin sai sự thật, nhưng đã có rất nhiều
fan tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản trên.
Công an
thành phố Quảng Châu cũng đã chụp lại màn hình tin nhắn và chia sẻ trên
mạng xã hội để cảnh báo cho tất cả mọi người: "Chào mọi người, giới
thiệu với mọi người 1 chút, tin nhắn lừa đảo mới nhất được phát ra ngày
hôm nay".
Quả
thật, những tin nhắn này cho thấy trình độ của giới lừa đảo đã rất tinh
vi, lợi dụng sự kiện hot của làng giải trí để trục lợi cho bản thân.
Các fan của Luhan hiện cũng đang kêu gọi mọi người nên cảnh giác trước
thủ đoạn mới này.
Nguồn: iFeng
Việt Nam vs Campuchia (19h00 ngày 10/10): Lời chia tay của Mai Đức Chung
Trong trận
đấu giữa Việt Nam vs Campuchia vào tối nay, HLV tạm quyền Mai Đức Chung
rất muốn giành chiến thắng làm quà cho các CĐV, bởi đây sẽ là lần cuối
ông được dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam.
Ở trận lượt đi diễn ra cách đây 1
tháng, ĐT Việt Nam đã rất vất vả mới có thể quật ngã đối thủ Campuchia,
trong một thế trận khá cân bằng. Thậm chí, đoàn quân của Mai Đức Chung
còn gặp rất nhiều khó khăn và phải chờ đến khi trọng tài nổi hồi còi kết
thúc, chúng ta mới thở phào vì đã nắm được chiến thắng. Cần phải khẳng
định rằng, đó là một ĐT Việt Nam rất thiếu sức sống, nếu như so sánh với
chính đội bóng của người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng.
Tuy
nhiên, phải thông cảm với HLV 66 tuổi, bởi ông cũng mới chỉ nắm đội ĐT
trong vòng ít ngày. Hơn nữa, với tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng của
những nhân tố U22 Việt Nam, toàn đội như giảm đi một phần sức mạnh. Cũng
phải nói rằng ĐT Campuchia với đầu tàu Chan Vathanaka, cộng thêm điểm
tựa sân nhà thực sự là một đối thủ rất khó chịu với thầy trò Mai Đức
Chung. Nhưng rồi ông cùng các học trò vẫn giành trọn vẹn 3 điểm.
Điều này cũng được HLV họ Mai nhắc lại
trong buổi phỏng vấn mới đây, rằng ông vốn xuất thân là tiền đạo nên
rất thích lối đá tấn công. Sở dĩ ĐT Việt Nam buộc phải chơi thực dụng ở
trận lượt đi là vì yêu cầu chiến thuật. Giữa tấn công và phòng thủ, luôn
cần có sự cân bằng nhất định. Nhưng nói vậy để thấy rằng, sẽ không có
bất kỳ sự gượng ép nào cho toàn đội vào tối nay, bởi HLV Mai Đức Chung
hiểu rằng ông cần phải giành một chiến thắng đẹp. Các cầu thủ cũng phải
hiểu rằng, họ cần dẹp bỏ lối đá thực dụng ở trận trước và phô diễn toàn
bộ những phẩm chất của mình.
Được
thi đấu tại sân nhà, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, cùng với đó là
tinh thần được tiếp thêm của ngày Giải phóng thủ đô (lý do VFF chọn Mỹ
Đình, thay vì Thống Nhất), ĐT Việt Nam đơn giản là không có bất kỳ lời
bào chữa nào nếu gây thất vọng. Tất nhiên, HLV Mai Đức Chung cũng muốn
thể hiện những triết lý của mình trong lần cuối cùng nắm đội, trước khi
quay trở lại dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam như chính lời khẳng định của ông.
HLV Mai Đức Chung ở trận lượt đi với Campuchia
Trước trận đấu này, HLV 66 tuổi đã kêu gọi người hâm mộ đến sân ủng hộ,
cổ vũ cho toàn đội. Và tinh thần chiến đấu này của ông đã được truyền
cho các học trò. Lần lượt Văn Quyết, Thanh Trung khẳng định sẽ làm hết
sức để giành chiến thắng, trong khi những Công Phượng hay Hồng Quân cũng
nhận ra những khuyết điểm và hứa sẽ cải thiện phong độ. Nếu như không
được dẫn dắt bởi một người thầy có tâm và có tài, chắc chắn tinh thần
các cầu thủ không thể tốt như vậy được.
Trên bảng xếp hạng hiện nay tại vòng
loại Asian Cup, ĐT Việt Nam đang tạm thời xếp thứ 2 ở bảng C, sau
Jordan. Và nếu có thể giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Campuchia,
Việt Nam sẽ có được 8 điểm sau 4 lượt trận, nắm cơ hội cực lớn để lọt
vào VCK. Đây là một nhiệm vụ khả thi, bởi xét về thành tích đối đầu,
“Những chiến binh Angkor” chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm với ĐT
Việt Nam. Cụ thể, trong 7 lần gặp nhau giữa 2 đội từ trước đến nay, Việt
Nam toàn thắng, ghi được 35 bàn và chỉ thủng lưới 6 bàn. Còn tính trong
năm 2017 ở các cấp độ, Việt Nam đã thắng 4/4 cuộc chạm trán với
Campuchia (U15, U16, U22 và ĐTQG).
ĐT Campuchia lép vế hoàn toàn so với ĐT Việt Nam
Về tình hình lực lượng của 2 đội, bên phía đối thủ Campuchia, tiền đạo
chủ lực Chan Vathanaka được cho là sẽ gặp phải một chấn thương. Nhưng
trong buổi tập gần nhất, các phóng viên vẫn chứng kiến cầu thủ này tập
luyện bình thường và không hề gặp bất cứ vấn đề gì. Đó sẽ là bài toán
cần phải giải của ĐT Việt Nam, nhất là khi HLV Mai Đức Chung khẳng định
đã có phương pháp ngăn chặn sự nguy hiểm của “Messi Campuchia”.
Còn đối với đội chủ nhà, hàng loạt cầu
thủ đều đang gặp những vấn đề về thể lực. Có thể kể đến Hà Đức Chinh,
Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Ngọc Thịnh,… Tuy nhiên, những nhân
tố còn lại rất sẵn sàng để xung trận, đem chiến thắng làm quà cho ông
thầy của mình. Như đội trưởng Văn Quyết đã khẳng định, toàn đội “không
có lý do gì lại không thi đấu với 200% sức lực” để giành chiến thắng cho
“Bố Chung”.
Trong lần cuối cùng thi đấu dưới sự
dẫn dắt của ông thầy sinh năm 1951, tất cả các cầu thủ đều đang hướng
đến một kết quả khả quan. Cần phải nhắc lại rằng, HLV này xứng đáng được
nhận những lời khen ngợi, bởi trong những thất bại liên tiếp của bóng
đá Việt Nam, chỉ có ông là dũng cảm đứng ra chịu áp lực để dẫn dắt toàn
đội. Không có bất kỳ ai, ngoại trừ ông. Chính vì thế, nếu có thể giành
chiến thắng, đó sẽ là một lời chia tay ngọt ngào dành cho HLV Mai Đức
Chung.
Văn Quyết và các đồng đội rất muốn giành chiến thắng cho ông thầy của mình
Đội hình dự kiến
ĐT Việt Nam (4-4-1-1):
Tuấn Linh
Văn Hoàn – Tiến Dũng – Ngọc Hải – Văn Thanh
Văn Toàn – Xuân Trường – Hoàng Thịnh – Thanh Trung
Văn Quyết
Anh Đức
Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Campuchia: 3-0
Xếp hạng bảng C vòng loại Asian sau 3 lượt trận
Tổng hợp Campuchia 1-2 Việt Nam (lượt đi)
Nguyệt Anh – TTVN
HLV Mai Đức Chung từ chối làm trợ lý cho Park Hang Seo
(VTC News) - HLV Mai Đức Chung
vừa gửi thông điệp đến đồng nghiệp người Hàn Quốc Park Hang Seo, đồng
thời khẳng định rút lui khỏi ban huấn luyện của tuyển Việt Nam sau trận
đấu với Campuchia.
Cuộc so tài với Campuchia trên sân Mỹ Đình là trận đấu thứ tư
của tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, đồng thời
là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung trên cương
vị HLV tạm quyền.
Theo HLV Mai Đức Chung, ông sẽ không trở thành trợ lý cho tân HLV Park Hang Seo, ngay cả khi đồng nghiệp người Hàn Quốc đưa ra lời mời.
HLV Mai Đức Chung sẽ không làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo ở tuyển Việt Nam.
"Với
tôi, làm bất kể công việc gì, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức. Tôi
sẽ hoàn thành nốt trận đấu cùng đội tuyển hôm 10/10 (gặp Campuchia).
Hợp
đồng của tôi với VFF là với đội tuyển nữ, tôi cũng lớn tuổi rồi, nên sẽ
giao lại nhiệm vụ cho HLV Park Hang Seo. Nếu được mời (làm trợ lý), tôi
rất trân trọng nhưng tôi sẽ không tiếp tục làm" - HLV Mai Đức Chung
khẳng định.
Chiến
lược gia 66 tuổi cũng gửi lời chúc đến đồng nghiệp người Hàn Quốc trong
nhiệm vụ xây dựng lại hình ảnh, đồng thời đưa bóng đá Việt Nam lên một
tầm cao mới.
"Tôi xin gửi lời chào đến Park Hang Seo và xin
trao lại nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển cho HLV này. Tôi chúc ông ấy luôn cố
gắng để đưa bóng đá Việt Nam có những sự tiến bộ nhất định, đồng thời
bước lên tầm cao mới, trước mắt là U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23
châu Á và tuyển Việt Nam dự vòng chung kết Asian Cup 2019 (nếu chúng ta
vượt qua vòng loại)".
HLV Mai Đức Chung cũng tự tin đương đầu với sức ép trong trận đấu cuối cùng trên cương vị dẫn dắt tuyển Việt Nam.
"Tôi
làm bóng đá cũng được 40 năm rồi, nên áp lực là rất bình thường. Mỗi
trận đấu đều có áp lực riêng. Chúng tôi vượt qua thử thách trên sân
Phnom Pênh rồi, nên trận này cũng bình thường thôi. Tôi rất tin ở toàn
đội".
>>> Đọc thêm:Tuyển Việt Nam quyết thắng Campuchia làm quà tri ân HLV Mai Đức ChungHồng Nam
Catalonia sắp tuyên bố độc lập, phe phản đối mạnh lên từng ngày
VOV.VN -Cuộc khủng hoảng ly
khai của Catalonia tại Tây Ban Nha bước vào một thời điểm quyết định khi
Chủ tịch vùng đơn phương tuyên bố độc lập.
Theo
kế hoạch, đúng 18h ngày 10/10, Chủ tịch vùng Catalonia là Carles
Puigdemont sẽ có bài phát biểu quan trọng trước Nghị viện vùng
Catalonia, trong đó nhiều khả năng ông Puigdemont có thể đơn phương
tuyên bố vùng Catalonia độc lập khỏi Tây Ban Nha.
Đây
chính là sự kiện được nói đến nhiều nhất tại Tây Ban Nha trong những
ngày qua, sau cuộc trưng cầu ý dân mà chính phủ Tây Ban Nha cho là bất
hợp pháp được tổ chức hôm 1/10 tại vùng Catalonia.
Chính quyền Tây Ban Nha đe doạ sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn cản ý định ly khai của vùng Catalonia (Ảnh: CNN)
Trong cuộc trưng cầu ý dân đó, phe ủng hộ vùng Catalonia ly khai thông
báo, có trên 42% cử tri Catalonia đi bỏ phiếu và khoảng 90% trong số đó
đồng ý ly khai.
Tuy
nhiên, tình hình đã diễn biến hết sức phức tạp trong tuần qua, khi
chính quyền trung ương Tây Ban Nha cương quyết giữ thái độ cứng rắn,
không chấp nhận đàm phán và đe doạ sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để
ngăn cản ý định ly khai của vùng Catalonia.
Cùng lúc đó, dư luận tại chính vùng Catalonia cũng như trong nội bộ lãnh đạo vùng này cũng xuất hiện nhiều chia rẽ.
Hôm
8/10, tức đúng 1 tuần sau cuộc trưng cầu ý dân, gần 1 triệu người đã đổ
xuống các đường phố ở thủ phủ Barcelona biểu tình phản đối việc vùng
Catalonia ly khai và kêu gọi bảo vệ sự thống nhất của nhà nước Tây Ban
Nha.
Tiếp đó, nhiều chính trị gia tên tuổi trong chính quyền vùng Catalonia cũng lên tiếng phản đối ý định đơn phương ly khai.
Mới
nhất, hôm 9/10, bà Ada Colau, Thị trưởng thành phố Barcelona tuyên bố
vùng Catalonia chỉ có thể tuyên bố độc lập trên nền tảng một cuộc trưng
cầu ý dân hợp pháp, trong khi sự kiện bỏ phiếu hôm 1/10 là bất hợp pháp.
Trước
sức ép gia tăng từ phía người dân chúng trong vùng, từ chính nội bộ và
từ phía chính quyền trung ương Tây Ban Nha, nhiều nhà phân tích cho
rằng, người đứng đầu chính quyền Catalonia là ông Carles Puigdemont đang
đứng trước một tình thế rất bất lợi.
Nếu
ông Puigdemont không dám tuyên bố Catalonia độc lập như các lời quả
quyết những ngày qua thì uy tín của ông này cũng như sức mạnh của phong
trào ly khai chắc chắn sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng.
Nhưng
nếu đơn phương tuyên bố Catalonia độc lập thì chắc chắn chính quyền
Catalonia và cá nhân ông Puigdemont sẽ phải hứng chịu phản ứng quyết
liệt từ phía chính quyền trung ương Tây Ban Nha.
Một
khi lời tuyên bố độc lập được đưa ra, chính quyền Tây Ban Nha có thể
ngay lập tức áp dụng điều 155 trong Hiến pháp Tây Ban Nha, tước bỏ quyền
tự trị của vùng Catalonia và trực tiếp nắm quyền kiểm soát.
Thậm
chí trong trường hợp nghiêm trọng, Thủ tướng Tây Ban Nha, Mariano Rajoy
có thể yêu cầu Nghị viện nước này ban bố tình trạng khẩn cấp theo điều
116 Hiến pháp và khi đó, tình thế chính trị tại Catalonia chắc chắn sẽ
trở nên tồi tệ.
Vì
thế, giải pháp được phía Catalonia chờ đợi nhất lúc này là lời chấp
nhận đàm phán từ phía chính quyền trung ương Tây Ban Nha, thông qua
trung gian hoà giải quốc tế của Liên minh châu Âu.
Ông
Carles Puigdemont đã liên tiếp đưa ra lời kêu gọi này trong những ngày
qua nhưng phía chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố điều kiện tiên quyết cho
mọi cuộc đối thoại là vùng Catalonia phải từ bỏ mọi ý định tuyên bố độc
lập.
Trong
khi đó, Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục giữ thái độ không can dự, khi
cho rằng đây là công việc nội bộ của Tây Ban Nha và cần phải giải quyết
trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp Tây Ban Nha.
Chính
vì thế, một kịch bản đường vòng đang được các chính trị gia ly khai
Catalonia nhắc đến, đó là ông Carles Puigdemont vẫn tuyên bố Catalonia
độc lập nhưng lùi hiệu lực của tuyên bố này đến vài tháng sau để mở
đường cho các cuộc đối thoại.
Nhưng,
ngay cả kịch bản này cũng vẫn bị coi là nguy hiểm bởi có thể khiến
chính quyền trung ương Tây Ban Nha hành động cứng rắn hơn./.
VOV.VN - Hôm nay (9/10), các nhà
lãnh đạo Catalonia nhóm họp để đánh giá kết quả cuộc trưng cầu ý dân
hôm 1/10 và có thể sẽ tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha.
VOV.VN - Nếu kích hoạt điều 155
của Hiến pháp Tây Ban Nha, Thủ tướng nước này có thể xóa bỏ quy chế tự
trị của vùng Catalonia đang muốn tuyên bố độc lập.
Nhân viên cửa hàng gốc Việt bị kẻ cướp tấn công axit ở London
Khi bị hai tên cướp đe dọa, bà Quyen Bui, nhân viên thu ngân 51 tuổi làm việc tại một cửa hàng tiện lợi ở Hackney,
phía đông thủ đô London, Anh đã hét lên kêu cứu. Ngay lập tức, một tên
cướp phun hóa chất thông tắc cống có thành phần axit vào miệng nạn nhân,
Mirror đưa tin ngày 9/10.
Sadik Kamara, 24 tuổi, là kẻ trực tiếp cầm bình hóa chất phun thẳng vào miệng bà Quyen Bui. Sau khi tấn công, Kamara cùng đồng phạm Joshua Jordan, 20 tuổi, chạy tháo thân ra phố và 10 phút sau đó tiếp tục cướp giật tài sản của một phụ nữ Việt khác, tòa án Wood Green Crown cho biết.
Camera giám sát an ninh cho thấy bà Bui cố gắng nhoài người bấm chuông
báo động trong khi bị hai tên cướp phun axit vào người ít nhất 4 lần.
Khoảng 30 giây sau khi chuông báo động kêu, hai tên cướp đã bỏ chạy mà
không lấy được gì. Sau đó, bà Bui chạy ra ngoài đường kêu cứu và bị hai
tên đồng phạm khác đợi bên ngoài tấn công. Theo các nhân chứng, toán
cướp đã tẩu thoát trên một chiếc xe ôtô.
Bà Bùi được nhanh chóng đưa tới bệnh viện điều trị các vết bỏng, bao gồm
ở mắt phải và bên trong miệng. Tại đây, bà được biết nạn nhân thứ hai
của đám cướp là một phụ nữ Việt khác tên Thi Le Nguyen. Cô Nguyen bị
giật mất chiếc túi xách tay hiệu Michael Kors, bên trong có 575 bảng Anh (hơn 700 USD), thẻ ngân hàng và điện thoại di động.
Cảnh sát đã tóm gọn hai tên cướp sau khi Kamara gọi cấp cứu và nói với các nhân viên y tế rằng chẳng may hắn bị axit bắn vào mắt khi lau dọn nhà cửa đêm hôm trước.
"Những kẻ cướp này nhắm vào các nạn nhân là phụ nữ. Chúng chọn
những phụ nữ đi một mình vào buổi tối và để nạn nhân sợ hãi, chúng vẩy
axit vào họ. Khi nạn nhân cố kêu lên... chúng sẽ phun vào miệng họ và
đương nhiên họ không thể kêu cứu được nữa", tòa án tuyên bố "đây là hành
động tấn công hèn hạ và ác độc".
Thẩm phán cũng cho rằng cả hai nạn nhân đều là phụ nữ Việt "có thể không
phải là ngẫu nhiên" vì những tên cướp thấy "họ nhỏ bé và dễ bị khống
chế".
Bà Quyen Bui trông cửa hàng giúp con trai đã 10 năm nay. Sau vụ cướp, bà bị sang chấn tâm lý và đang tính bỏ công việc này.
Tại phiên tòa, hai bị cáo Kamara và Jordan chỉ nhận
tội cướp cửa hàng xảy ra vào ngày 10/3 nhưng khăng khăng chối việc đã
tấn công bà Bui bằng hóa chất gây nhiều vết bỏng nặng. Hai tên này cũng
không thừa nhận hành vi cướp giật cô Nguyen.
Cảnh sát vẫn chưa lùng ra dấu vết của những tên còn lại.
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh (Ảnh: Royal Navy)
Dailymail ngày 8/10 dẫn các nguồn thạo tin cho biết giới chức
Anh được chỉ đạo chuẩn bị sẵn các kế hoạch, bao gồm các động thái phản
ứng của Anh trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Triều Tiên. Theo các
nguồn tin, do lo ngại tình hình căng thẳng có thể leo thang thành chiến
tranh nên Anh đã vạch ra các kế hoạch này trong những tháng gần đây.
Thông tin về các kế hoạch tác chiến bí mật của Anh bắt đầu rộ lên sau
khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 cảnh báo “sẽ chỉ một giải pháp
duy nhất” áp dụng với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục
phớt lờ sức ép của cộng đồng quốc tế.
Một trong số các kịch bản được đưa ra là Anh sẽ triển khai tàu sân
bay mới nhất HMS Queen Elizabeth cùng 12 máy bay chiến đấu F-35B để gia
nhập hạm đội các tàu chiến của Mỹ ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong
trường hợp xảy ra chiến tranh. Tàu sân bay tải trọng 65.000 tấn của Anh
với 700 thành viên phi hành đoàn có thể được hộ tống bởi các tàu khu
trục Type-45 và các tàu hộ vệ Type-23.
“Chúng tôi có rất nhiều tàu để có thể triển khai như tàu khu trục
Type-45 hay tàu hộ vệ Type-23. Tàu sân bay mới của Anh có thể được đưa
vào sử dụng sớm hơn nếu tình hình diễn biến xấu đi”, một quan chức cấp
cao của chính phủ Anh cho biết.
Theo dự kiến ban đầu, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ chỉ bắt đầu
đi vào hoạt động từ năm 2020, tuy nhiên các nguồn tin hải quân Anh cho
biết về mặt kỹ thuật tàu này vẫn có thể được triển khai tới một cuộc
chiến từ trước thời hạn 2020.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cảnh báo Anh có
thể gặp nguy hiểm do chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Theo Bộ trưởng Fallon, các thành phố Manchester và London của Anh nằm
gần Bình Nhưỡng hơn so với Los Angeles của Mỹ. Ông Fallon cũng nói rằng
công chúng Anh không nên quá lo ngại việc tiếp tục đưa binh sĩ ra nước
ngoài chiến đấu dù số thương vong tại chiến trường Iraq và Afghanistan
đã được nhắc đến nhiều lần.
Thành Đạt
Theo Dailymail
Phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương được chuyển tới địa điểm đặc biệt
VOV.VN - Đây là một phòng thí nghiệm được bảo vệ nghiêm ngặt để xem xét các bằng chứng có dính chất độc thần kinh VX.
Ngày 9/10, phiên
tòa xét xử hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah trong vụ nghi án
Kim Jong-nam sẽ được chuyển tới một phòng thí nghiệm được bảo vệ nghiêm
ngặt để xem xét các bằng chứng có dính chất độc thần kinh VX.
Hình ảnh Đoàn Thị Hương được áp tải sáng 9/10. (Ảnh: AP)
Stripes dẫn
tuyên bố của thẩm phán Tòa án Tối cao Azmi Ariffin cho biết, các công
tố viên và các luật sư biện hộ sẽ cùng 2 nghi phạm di chuyển tới
một phòng thí nghiệm để kiểm tra các mẫu quần áo của Đoàn Thị Hương và
Siti Aisyah trước khi nộp lại chúng như một bằng chứng.
Quyết định này
được đưa ra sau khi chuyên gia hóa học Raja Subramaniam nói tìm thấy các
dấu vết của VX và những tiền chất của chất độc thần kinh trên quần áo
của 2 nghi phạm.
Video: Toàn cảnh vụ tấn công Kim Jong-nam.
Ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của Đoàn Thị Hương nói với AP, việc
di chuyển tới phòng thí nghiệm của nhà hóa học Raja là vì lý do an
toàn. Quá trình nói trên dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 1 giờ, sau đó
các nhân vật có liên quan trở lại tòa án Shah Alam để tiếp tục tham gia
vào phiên xét xử.
Trước đó, trong
phiên xét xử mới đây nhất hôm 2/10, công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và
Siti Aisyah, người Indonesia không nhận tội sát hại công dân Kim Chol,
người được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 2 ở
Malaysia.
Trong khi đó,
luật sư biện hộ của 2 nữ nghi phạm khẳng định Hương và Siti đã bị các
điệp viên Triều Tiên lừa tham gia vào vụ việc khi nói rằng họ đang tham
gia game show trên truyền hình./.
VOV.VN - Các nhân chứng tại sân
bay cho biết, người đàn ông được cho là Kim Jong-nam nói đã bị “tấn
công” và trên mặt bị xoa một chất gì đó.
Song Hy/VTC NewsTheo Stripes
Tìm ra manh mối có thể hé lộ động cơ của tay súng Las Vegas
21:01 09/10/2017
Lời khai của chính Stephen Paddock vào năm 2013 có thể giúp cung cấp
manh mối để làm sáng tỏ động cơ khiến tay súng gây ra vụ thảm sát kinh
hoàng tại Las Vegas đêm 1/10.
Stephen Paddock từng mô tả mình là "cú đêm" tại các sòng bài ở Las
Vegas. Y từng tiêu cả một triệu USD trong một đêm. Tuy nhiên, Paddock
thường xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi với quần nỉ, dép tông và tự mang
theo đồ uống vì không muốn "bo" cho các tiếp viên quá nhiều.
Những chi tiết này được tìm thấy trong bản cung dài 97 trang của chính Paddock vào năm 2013 mà CNN
có được. Y cung cấp lời khai này vào ngày 29/10 năm đó trong vụ kiện
dân sự nhằm vào khách sạn Cosmopolitan, nơi y trượt chân té ngã trên lối
đi bộ hồi năm 2011.
Đây là lần đầu tiên thông tin về cuộc đời và thói quen của tay súng
đã nã đạn giết chết 58 người trong một đại nhạc hội được hé lộ qua chính
lời của y. Tài liệu này đã được chuyển cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ
(FBI) với hy vọng có thể cung cấp thêm manh mối làm sáng tỏ động cơ của
Paddock trong vụ xả súng kinh hoàng tối 1/10.
Stephen Paddock đã tự sát trước khi cảnh sát xông vào căn phòng nơi y thực hiện vụ xả súng tối 1/10. Ảnh: CNN.
Trong lời khai, Paddock mô tả y từng có lúc là "tay chơi poker điện tử lớn nhất thế giới".
"Làm sao tôi biết được ư? Bởi vì tôi biết một số người chơi poker
điện tử mà thường chơi lớn. Không ai chơi nhiều và lâu như tôi cả", CNN trích dẫn bản cung.
Nói về thời kỳ đỉnh cao của việc chơi bài vào năm 2006, Paddock khai
rằng y "chơi trung bình 14 tiếng một ngày, 365 ngày một năm". Y cũng cho
biết từng tiêu đến cả triệu USD một đêm và nói đây "không phải số tiền
lớn".
Paddock khai y được bác sĩ kê đơn để uống Valium, một loại thuốc dùng
để điều trị chứng rối loạn lo âu. Lời khai không nói rõ tần suất của
việc dùng thuốc nhưng y ước chừng lọ thuốc 60 viên còn lại khoảng 10-15
viên sau một năm rưỡi sử dụng.
Một nhà sản xuất cho biết tác dụng phụ của thuốc Valium là khiến
người dùng dễ nổi giận, gây gổ và cáu gắt. Hiện các nhà điều tra chưa rõ
lần cuối Paddock dùng loại thuốc này là khi nào. Tuy nhiên, báo Las Vegas Review Journal cho hay vị bác sĩ nói trên đã kê Valium cho Paddock hồi tháng 6.
Nói về vị bác sĩ, Paddock cho biết "ông ấy giống như được tôi thuê riêng" và "dễ dàng tiếp cận".
Paddock cũng mô tả mình như "hòn đá lăn" qua lại giữa California,
Nevada, và Texas. Y từng đi liên tục đến 3 tuần trong một tháng. "Nhà"
của Paddock thường là một trong các sòng bài, nơi y được ở miễn phí đến
"95% thời gian".
Chuyên gia cho biết Paddock đã xác định vị trí để có thể bắn trúng nhiều người nhất có thể. Đồ họa: Los Angeles Times
.
Hashtag tuần qua: Cơn ác mộng xả súng của nước Mỹ
Nước Mỹ lại tiếp tục trải qua cơn ác mộng kinh hoàng khi vụ xả súng tồi
tệ nhất trong lịch sử nước này cướp đi sinh mạng của ít nhất 59 và
khiến hơn 500 người bị thương.
Đặc nhiệm, cơ giới Syria tràn qua Euphrates đánh diệt IS ở Deir Ezzor
Nguyễn Thuận |
2
Sáng ngày 08.10.2017, các đơn vị đặc nhiệm sư đoàn cơ giới số 4 của
quân đội Syria mở rộng thêm bãi đổ bộ trên bờ đông sông Euphrates, tiến
công vào những khu vực đang bị IS chiếm đóng ở Deir Ezzor từ năm 2012.
Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria
tấn chiếm và giành toàn quyền kiểm soát làng Hatlah Fokkani, có vị trí
then chốt trên bờ đông sông Euphrates và tiếp giáp với khu vực do lực
lượng dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn.
Bản
đồ tình hình chiến sự phía bắc thành phố Deir Ezzor, sư đoàn cơ giới số
4 Syria tiến sát đến tuyến giáp ranh với SDF - ảnh South Front
Với
cuộc tấn công này, các lực lượng vũ trang Syria bao vây hoàn toàn nhóm
IS trong thành phố Deir Ezzor, khống chế hỏa lực trên toàn bộ các khu
phố mà IS đang chiếm giữ trong thành phố.
Đối
mặt với tình huống tuyến đường tiếp vận phía đông Syria đã bị chặn
đứng, các nhóm chiến binh IS đối mặt với cuộc phong tỏa toàn bộ và bị
tiêu diệt dần cho đến tay súng cuối cùng. Các thủ lĩnh IS trong vòng vây
bắt đầu cuộc rút quân quy mô lớn từ thành phố Deir Ezzor nhằm thoát
hiểm ra vùng khủng bố vẫn còn kiểm soát trên vùng nông thôn gần biên
giới Iraq.
Tình huống bao vây phong
tỏa và tiến công trên bờ đông Euphrates diễn ra đồng thời với chiến dịch
tấn công trên miền nam Deir Ezzor của quân đội Syria, tập trung mũi
nhọn và thị trấn Al-Mayadin. Nhiều nguồn tin cho rằng, quân đội Syria đã
giành lại hoàn toàn thị trấn Al-Mayadeen sau cuộc tấn công với hàng
chục tăng thiết giáp trong thành phố.
theo Viettimes
Ấn Độ: Vì một sơ ý chết người, nhân viên sở thú bị 2 chú hổ đoạt mạng ngay trong chuồng
Mới đây, hai chú hổ con lông trắng đã vô tình làm chết người canh giữ
tại một sở thú tại phía Nam Ấn Độ. Nạn nhân là một người đàn ông 40 tuổi
và vừa mới vào làm tại Bangalore trong tháng 10 này.
Theo The Guardian, hai chú hổ con lông trắng đã tấn
công người canh giữ sở thú trong lúc anh ta đang dồn chúng vào hàng rào
tại công viên Bannerghatta, thuộc ngoại thành Bangalore (Ấn Độ).
Giám
đốc công viên Santosh Kumar kể lại rằng, "Tối hôm đó, anh Anji đang phụ
giúp người quản thú dồn các chú hổ vào nơi ở của chúng sau một ngày
rong ruổi. Khi anh quay ra, thì không may, 1 trong 4 cánh cửa không khóa
khiến hai chú hổ chạy ra ngoài và lao về phía anh Anji và tấn công anh
tới tấp".
Lũ hổ thậm chí còn không cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi kéo ông Anji ra khỏi vòng vây.
Sau
đó, những chú hổ hung dữ này đã được đội ngũ nhân viên vườn thú dồn vào
chuồng. Nhưng nạn nhân của vụ "ăn thịt hụt", anh Anji, 40 tuổi, đã tử
vong. "Lũ hổ thậm chí còn tìm cách ngăn cản đội ngũ nhân viên của chúng
tôi đưa anh Anji ra khỏi vòng vây. Chúng cố gắng bảo vệ "thành quả" của
mình, khiến chúng tôi không đủ thời gian đưa anh Anji đến bệnh viện gần
nhất để chữa trị", Kumar chia sẻ.
Anh Anji là nhân viên hưởng
lương theo ngày và mới làm việc tại đây vào đầu tháng 10 để thế chỗ cho
một nhân viên khác vừa xin nghỉ. Vào hôm chủ nhật vừa qua, người nhà của
anh Anji đã biểu tình trước cổng công viên và đòi số tiền bồi thường
lên tới 500.000 rupees (khoảng 155 triệu đồng). Họ cho rằng, đây là lỗi
canh giữ không cẩn thận của ban quản lý công viên.
Được biết, cách đây hai năm, một người canh giữ sở thú cũng bị những chú sư tử tại công viên này tấn công, ông Kumar cho hay.
Với
diện tích rộng 545 ha, công viên sinh học Bannerghatta hiện đang là
"ngôi nhà chung" của 1941 loài động vật bao gồm hổ, sư tử, báo thuộc
dòng Bengal. Những chú hổ trắng được coi là một trong những loài động
vật nguy hiểm. Chúng thường xuất hiện tại Nam Á và Đông Á, một vài khu
vực tại Ấn Độ. Chúng sở hữu gen lặn nên mới có lông trắng. Ấn Độ là quốc
gia sở hữu 2224 chú hổ trắng - chiếm ½ số lượng trên toàn thế giới,
theo số liệu thống kê chính thức vào năm 2014.
Vệ binh Cách mạng Iran, lực lượng tinh nhuệ của quân đội Iran. Ảnh: Reuters.
Phản ứng của Tehran sẽ "kiên quyết, cứng rắn và áp đảo" nếu Mỹ coi Vệ
binh Cách mạng Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố, hãng tin Tasnim dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi hôm nay cho biết.
Trước đó, tờ Financial Times dẫn một nguồn tin "hiểu vấn đề"
nói Mỹ đang cân nhắc coi IRGC là nhóm khủng bố. Tổng thống Mỹ Donald
Trump còn cáo buộc Iran ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và tuyên bố "chấm dứt
sự gây hấn cùng tham vọng hạt nhân của Tehran".
"Chúng tôi hy vọng Mỹ không phạm sai lầm chiến lược này", Qasemi nói. "Nếu không, Mỹ sẽ phải gánh hậu quả".
Mohammad Ali Jafari, đứng đầu IRGC, cảnh báo Iran sẽ coi quân đội Mỹ
trên thế giới, đặc biệt là ở vùng Trung Đông, là phiến quân Nhà nước Hồi
giáo (IS).
"Họ sẽ phải chuyển các căn cứ tại khu vực ra khỏi tầm bắn 2.000 km của tên lửa Iran", ông Jafari nói.
Ngày 5/10, Tổng thống Trump cáo buộc Tehran vi phạm "tinh thần"
thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Theo thỏa thuận, Iran chấp nhận hạn chế
các hoạt động hạt nhân để được giảm bớt lệnh trừng phạt. Ông Trump coi
Iran là "một trong những thách thức lẽ ra phải xử lý từ lâu". Danh sách
này còn bao gồm Triều Tiên, Afghanistan và IS.
Như Tâm
Rúng động cha dượng bắt cóc con gái 12 tuổi của vợ làm nô lệ tình dục suốt 19 năm
Sau nhiều tháng chạy trốn, kẻ lạm dụng đáng ghê tởm đã bị bắt giữ
hôm thứ Năm vừa rồi và bị kết tội hiếp dâm mức độ 1 tại Oklahoma, Mỹ.
Rosalyn McGinnis bị bắt cóc năm 12 tuổi, giam giữ làm con tin và cưỡng hiếp gần như mỗi ngày bởi cha dượng vô nhân tính.
Rosalyn, người từ bỏ quyền ẩn danh để đứng lên nói về tội ác cha
dượng, cho biết cô bị bắt như con tin đã 19 năm trước khi tìm cách trốn
được đến đại sứ quán Mỹ. Cô cho biết đã bị đánh đập bằng gậy bóng chày,
bị đâm, bị bất tỉnh và bị cưỡng hiếp gần như mỗi ngày kể từ khi bị bắt
cóc khỏi trường học ở Poteau, Oklahoma năm 1997.
Trong thời gian bị giam cầm, cô đã sinh ra 9 đứa trẻ.
"Tôi biết nếu không thoát ra khỏi đó, tôi sẽ phát điên hoặc sẽ chết,
để lại các con với người đàn ông đó", Rosalyn trả lời trên People. Ban
đầu Rosalyn phải đi xin tiền và thức ăn trên phố, rồi cô bán cà phê, mật
ong, và kem tự làm để nuôi sống các con.
Piette bị buộc tội bắt cóc Rosalyn
Một ngày tháng 6 năm 2016, Rosalyn gom số tiền ít ỏi kiếm được tìm
cách bắt taxi cùng các con tới thành phố Oaxaca. Ở đó, cô gọi điện cho
Trung tâm Tìm kiếm Trẻ lạc Quốc gia (NCMEC) và kể cho họ những điều đã
xảy ra.
Hồ sơ tìm trẻ lạc của Rosalyn bị mất tích năm 1997
Rosalyn mất 2 tháng lẩn trốn trong khi cơ quan này làm việc với lãnh
sự quán Hoa Kỳ để cấp hộ chiếu khẩn cấp. Cô cuối cùng đã chạy trốn được
với 8 đứa con của mình. Đứa lớn nhất cũng đã chạy trốn khỏi nhà, và sau
đó đoàn tụ cùng mẹ và các em.
Kể từ khi trở về, Rosalyn làm việc với Hiệp hội JAYC, một tổ chức phi
lợi nhuận giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng. Anh họ của Rosalyn đã giúp
cô thành lập GoFundMe - một trang web gây quỹ giúp đỡ mấy mẹ con.
Piette, người có quan hệ mật thiết với các tổ chức tội phạm ở Mexico -
theo tuyên bố của FBI đã bị tìm ra, bắt giữ và dẫn độ về Mỹ, hiện đang
chờ xét xử tại một nhà tù ở Oklahoma.
Huyền Anh
Theo Metro/DM
Khủng hoảng Rohingya: 12 người chết vì thuyền lật ở Bangladesh
9 tháng 10 2017
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption
Con số chính xác về người trên chiếc thuyền bị lật vào hôm Chủ Nhật vẫn chưa được rõ.
Ít nhất 12 người chết sau khi một chiếc thuyền chở người Hồi giáo Rohingya chạy nạn bạo lực ở Myanmar bị lật gần Bangladesh.
Một số người khác mất tích sau vụ tai nạn trên sông Naf vào cuối hôm Chủ nhật.
Tin cho hay có tới 100 người trên thuyền kể cả trẻ em.
Nỗ lực cứu hộ đang được triển khai.
Hàng
chục người Rohingya thiệt mạng khi cố gắng vượt biên qua Bangladesh
trong bối cảnh xảy ra đàn áp quân sự ở bang Rakhine của Miến Điện.
Con
số chính xác về người trên chiếc thuyền bị lật vào hôm Chủ Nhật vẫn
chưa được rõ, với các quan chức bảo vệ biên giới Bangladesh ước tính từ
40 đến 100 người.
Giới chức nói cho tới nay vớt được thi thể của 10 trẻ em, một phụ nữ và một người đàn ông.
Đây là sự cố mới nhất trong một loạt các vụ chết người liên quan đến thuyền chở người Rohingya di cư đến Bangladesh. LHQ cảnh báo 'ác mộng nhân đạo' với Rohingya Dân thường Rohingya 'thương tật vì mìn'
Khoảng 60 người được cho là đã chết trong một vụ tai nạn tương tự vào cuối tháng Chín.
Bản quyền hình ảnhAFP/Getty ImagesImage caption
Có quá nhiều người vẫn sẵn sàng lên thuyền đã quá đông
Trong khi nhiều người trốn qua biên giới theo đường
đất liền, những người khác đã cố gắng để vượt biên bằng những chiếc
thuyền đánh cá nhỏ và ọp ẹp.
"Có quá nhiều người vẫn sẵn sàng lên
thuyền đã quá đông, và nhiều người có khả năng không biết bơi. Họ tự
mang rủi ro tính mạng tới cho mình khi vượt biên vào Bangladesh," Evan
Schuurman, một phát ngôn viên cơ quan cứu trợ Save the Children cho
biết.
Nói từ Bangladesh, ông Schuurman cũng nói với chương trình
Newsday của BBC rằng cuộc khủng hoảng người nhập cư là ở mức "báo động
đối với trẻ em".
"Một trong những điều rất rõ ràng khi tới các
trại tị nạn của người Rohingya là trẻ em đang bị tổn thương về tâm lý và
chịu đựng đau khổ."
Bạo lực ở Myanmar đã lâm vào "tình trạng tị
nạn khẩn cấp nhất thế giới" và là "cơn ác mộng nhân đạo", Tổng thư ký
LHQ cảnh báo hồi cuối tháng Chín.
Ông Antonio Guterres lên tiếng
kêu gọi Myanmar chấm dứt hoạt động quân sự, vốn đã gây ra cuộc di dân
của hơn 500.000 người Hồi giáo Rohingya kể từ tháng Tám.
Ông
Guterres cũng cảnh báo rằng "việc không giải quyết được bạo lực một cách
có hệ thống tình trạng sẽ lan đến miền trung Rakhine, nơi khoảng
250.000 người Hồi giáo khác có thể phải di tản."
Trước đó, nhân
viên cứu hộ của Liên Hợp Quốc đã bị ép buộc phải rời khỏi Rakhine khi
quân đội bắt đầu một cuộc đàn áp các tay súng người Rohingya sau vụ tấn
công vào các lực lượng an ninh Myanmar vào tháng Tám.
Định luật Wright: Tiết học đặc biệt của người thầy dạy vật lý khiến cuộc đời học sinh thay đổi
Nếu bạn từng cho rằng vật lý là một môn học cao siêu và nhiều định luật
khó hiểu đến chán ngắt, thì khi biết về thầy Jeffrey Wright, một giáo
viên tại trường cấp 3 Louisville, bang Kentucky, Mỹ, bạn chắc chắn sẽ
thay đổi suy nghĩ ấy.
Jeffrey Wright là thầy giáo
dạy môn vật lý tại trường cấp 3 Louisville, bang Kentucky, Mỹ. Mặc cho
môn học với những định luật khó nhằn và nhiều kiến thức cao siêu, lớp
học của thầy Jeffrey vẫn luôn tràn ngập điều bất ngờ thú vị và tiếng
cười. Tất cả học sinh trong trường đều háo hức, mong đợi được học đến
tiết của thầy. Bạn có biết lý do vì sao không?
Thay
vì những bài học trong sách, mỗi tiết học với thầy Jeffrey, các học
sinh của thầy sẽ được chứng kiến và trực tiếp tham gia vào hàng loạt các
thí nghiệm lạ lùng và phấn khích mà chẳng nơi đâu có được. Bạn có tưởng
tượng được không?
Ngay
trong lớp học, bạn sẽ được xem màn nổ “ảo tung chảo” của một quả bí
ngô, được ngồi trên chiếc đĩa bay tự chế để hiểu về tàu đệm khí, được
thử nghiệm màn ảo thuật tay không bắt lửa khi học về các chất hóa học
phản ứng, được tận mắt xem kỹ xảo đập bàn đinh như cascadeur để học về
lực và năng lượng… Một lớp học đặc sắc như vậy chắc chắn sẽ chẳng bao
giờ có tình trạng học sinh trốn tiết hay ngủ gật xảy ra.
“Tôi
chưa bao giờ thấy buồn ngủ khi học với thầy Jeffrey. Thật kỳ lạ đấy,
bởi với những tiết học khác, như toán chẳng hạn, tôi thường bị gục luôn
trước những con số và công thức quá mơ hồ. Trong tiết của thầy Jeffrey,
không có thời gian cho bạn buồn ngủ đâu bởi mọi thứ đều quá thú vị”, một học sinh của thầy cho biết.
“Thầy Jeffrey có lẽ là người thầy mà đến năm 75 tuổi tôi cũng không thể quên được”, một học sinh khác chia sẻ.
Ấn
tượng của học sinh về thầy Jeffrey không dừng lại ở những lớp học mang
đầy niềm vui như thế. Bên cạnh những kiến thức thú vị về những điều mang
tính quy luật cứng nhắc của môn học, thứ mà các học sinh học được ở
thầy đó là bài học sâu sắc về cuộc sống mà không có khoa học nào có thể
giải thích được.
“Thầy
từng nói với bọn tôi rằng, thầy chẳng quan tâm đến định luật 3 Newton
là thế nào, thầy chỉ muốn dạy những thứ mà bọn tôi có thể mang vào đời,
áp dụng vào cuộc sống của chính mình”, Denaz Taylor, học sinh của thầy nói.
“Thầy khiến tôi có cảm giác được quan tâm, tôi biết thầy thật sự quan
tâm đến mỗi một học sinh. Thầy là một người tốt và sẽ làm hết sức để bảo
vệ học sinh của mình”.
Mỗi
năm một lần, thầy Jeffrey đều có một buổi chia sẻ với các học sinh về
gia đình, tình yêu và một bài học lớn nhất trong cuộc sống. Chính Adam,
cậu con trai út là người đã làm cho thầy Jeffrey nhận ra rằng trong vũ
trụ này có những thứ chẳng thể giải thích theo quy luật nào cả mà chỉ có
tình yêu, sự quan tâm lẫn nhau, sự gắn kết giữa người và người mới là
điều khiến chúng ta tồn tại có ý nghĩa.
Adam
sinh ra với một hội chứng hiếm gặp Joubert. Tình trạng bệnh khiến cho
phần não chịu trách nhiệm điều khiển cân bằng và vận động không phát
triển, Adam bị ảnh thưởng thị lực, không có khả năng nói chuyện, không
thể tự vận động và luôn có nhịp thở nhanh đến 180 lần mỗi phút. Căn bệnh
hiếm này được biết chỉ có khoảng 450 người trên thế giới mắc phải. Và
với Adam, trong suốt 17 năm qua và cho đến cuối đời này, em lúc nào cũng
cần phải có sự chăm sóc đặc biệt cả ngày lẫn đêm.
“Khi nói về vật lý, chúng ta thường tự hỏi rằng, tất cả những điều này rốt cuộc là để làm gì”, thầy Jeffrey nói.
“Các em học sinh thường đến hỏi tôi như vậy. Tôi muốn các em hãy nhìn
cuộc sống với một cách nhìn khác đi một chút chứ không phải chỉ là qua
những định luật vật lý, và hy vọng rằng sẽ giúp chúng tìm thấy mục đích
của đời mình”.
Bao
nhiêu sự háo hức mong chờ và giấc mơ về những phút giây chia sẻ giữa bố
và con trai của thầy Jeffrey đều tan thành mây khói khi Adam cất tiếng
khóc chào đời. Tương lai của cậu bé rồi sẽ ra sao và sẽ phải đối mặt với
biết bao khó khăn, thử thách trong cuộc sống này như thế nào?
“Mọi
thứ tôi từng mơ, tôi muốn được tham dự vào trận bóng chày của thằng bé…
tất cả đều tan biến. Và những điều như bạn biết vũ trụ đến từ đâu ư?
Tôi không quan tâm. Điều duy nhất tôi luôn tự hỏi bản thân là, mục đích
của những chuyện này là gì?”
Cho
đến một hôm, khi thấy cô con gái lớn Abbie chơi búp bê với Adam, thầy
Jeffrey chợt phát hiện ra rằng, Adam cũng có một đời sống nội tâm như
bao đứa trẻ khác, thằng bé có thể nhìn thấy, có thể suy nghĩ, chỉ là
đang bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình mà thôi. Cả nhà bắt đầu dạy
cho Adam thủ ngữ để giao tiếp. Rồi một ngày, đứa trẻ tật nguyền tưởng
chừng như chẳng hiểu thứ gì trên thế gian này đã nói với bố mình bằng
ngôn ngữ ký hiệu: “Bố ơi, con yêu bố”.
Có khoa học nào giải thích được điều kỳ diệu này? Có thứ cảm xúc nào tuyệt diệu hơn thế?
“Chẳng
có gì đáng kinh ngạc hơn cái ngày bạn chứng kiến điều đó cả. Có một thứ
còn mạnh mẽ hơn cả năng lượng, vượt xa hơn cả nhiệt động lực. Điều vĩ
đại ấy là gì?”, thầy Jeffrey hỏi.
“Là tình yêu ạ!”, các học sinh thì thầm.
“Và
đó là thứ tạo nên câu hỏi ‘tại sao’. Trong vũ trụ bao la này, chúng ta
có thể có tất cả những vì sao. Ai quan tâm? Thật ra, vẫn có người quan
tâm đấy, một người lo lắng và thương yêu các em rất nhiều. Chỉ cần chúng
ta quan tâm về nhau, mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây”.
Thầy
Jeffrey với câu chuyện của mình, đã giúp cho các học sinh, những cô cậu
thiếu niên với nhiều hoài bão nhưng cũng chất chứa những hoang mang,
lạc lối muốn đi tìm mục đích của đời mình.
“Nếu
thầy có một chút ý nghĩa đối với các em, và các em có một chút ý nghĩa
với ai đó. Vậy thì cuộc sống của chúng ta đều có mục đích rồi. Đó cũng
là thứ Adam đã dạy cho thầy. Cuộc sống có thể bất công lắm, nhưng tình
yêu sẽ giúp xoa dịu tất cả”.
“Khi
học về vật lý, tất cả đều là định luật và cách thế giới này vận hành ra
sao. Nhưng nếu bạn không bó buộc các định luật cứng nhắc ấy vào những
điều lớn lao hơn trong cuộc đời, những thứ từ thẳm sâu trong tim, thì
bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời”.
Thầy
Jeffrey hy vọng bản thân mình có thể trở thành nguồn cảm hứng, tiếp sức
cho các em học sinh theo đuổi đam mê trong các ngành khoa học vì rất có
thể một ngày nào đó, “Ai biết được, các em sẽ có thể tìm được cách để giúp cho Adam thì sao!”.
Bộ
phim ngắn “Wright’s Law” được thực hiện bởi Zack Conkle, là học sinh cũ
của thầy Jeffrey. Đoạn phim đã nhận được giải vàng trong cuộc thi
College Photographer of the Year của trường Đại học Missouri vào năm
2013.
“Chẳng có lời
nào có thể miêu tả được thầy ấy. Tôi muốn cho mọi người biết Jeffrey là
ông thầy điên rồ nhưng tuyệt vời đến mức nào!”, Zack tự hào chia sẻ.
Bản quyền hình ảnhScience Photo LibraryImage caption
Các siêu máy tính đang ngày càng trở nên mạnh hơn,
tạo ra được nhiều sản phẩm trước đây ta khó mường tượng nổi
Trong bài Chúng ta sống thật hay sống ảo?, chúng ta đã đề cập tới các cách nhìn nhận vũ trụ quanh ta và bản thân con người chúng nữa.
Có
một số nhà vật lý, thiên văn học và kỹ sư công nghệ nay đang hào hứng
với ý tưởng cho rằng chúng ta thực ra đang sống trong một cỗ máy giả lập
khổng lồ, kiểu như thế giới ảo trong phim Ma trận (Matrix), nhưng mọi
người đều ngỡ đó là đời thực.
Họ đưa ra ít nhất là hai giả thiết để thuyết phục mọi người tin rằng vũ trụ quanh ta không phải là thật. Phát hiện sóng radio lạ ngoài vũ trụ Nasa muốn 'ném thiên thạch' về phía Trái Đất Sóng sát thủ nuốt chửng tàu thuyền trên đại dương
Giả
thiết thứ nhất cho rằng chúng ta là một dạng thử nghiệm, còn giả thiết
thứ hai cho rằng chúng ta tồn tại theo sự sai khiến của một thế lực siêu
nhiên nào đó.
Trong lúc giả thiết thứ nhất dường như không làm
thay đổi điều gì, thì giả thiết thứ hai lại đặt ra nhiều câu hỏi, tình
huống thú vị.
Với giả thiết thứ hai, thì cũng sẽ hợp lý nếu như có
bất kỳ chủ thể biết suy nghĩ nào cho rằng thực ra chúng ta đang sống
trong một môi trường giả lập chứ không phải là trong một thế giới mà các
thực tế ảo đang hoạt động theo sự điều khiển nào đó.
Nhà triết học Nick Bostrom từ Đại học Oxford, Anh Quốc, đã phân giả thiết thứ hai ra thành ba khả năng:
(1)
các nền văn minh chưa bao giờ đạt tới độ có thể tạo ra được những môi
trường giả lập, có lẽ bởi điều đó sẽ khiến chính các nền văn minh đó bị
xóa sổ đầu tiên; hoặc
(2) các nền văn minh đã đạt tới mức đó, nhưng vì một số lý do đã quyết định không tạo ra các môi trường giả lập; hoặc
(3) chúng ta nhiều khả năng chính là sản phẩm được tạo ra.
Câu hỏi đặt ra ở đây là trong những khả năng trên, cái nào dễ xảy ra nhất?
Nhà
vật lý thiên văn từng đoạt giải Nobel George Smoot lập luận rằng không
có lý do thuyết phục nào để chấp nhận phương án (1) hoặc (2).
Bản quyền hình ảnhScience Photo LibraryImage caption
Liệu có phải chúng ta chỉ là sản phẩm do máy tính tạo nên không?
Nhân loại đang tự gây cho mình đủ những vấn đề rắc
rối, như chuyện thay đổi khí hậu, vũ khí hạt nhân và nguy cơ tuyệt chủng
hàng loạt đối với một số giống loài. Nhưng những điều đó không nhất
thiết sẽ đẩy nhân loại vào chỗ tuyệt diệt.
Hơn nữa, việc tạo ra
những môi trường giả lập chi tiết, hoàn hảo tới mức các chủ thể sống
trong đó ngỡ rằng mình đang tồn tại thực sự không phải là điều không
thể, nếu xét về mặt lý thuyết. Khi đàn sói xám làm bá chủ rừng Yellowstone Bọ hung, từ huyền thoại đến đời thực Lịch sử nhân loại dưới tán cây bồ đề
Smoot
nói thêm rằng theo những kiến thức phổ quát mà chúng ta đã biết về các
hành tinh khác thì sẽ là quá kiêu căng nếu cho rằng chúng ta là giống
loài thông minh nhất tồn tại trong toàn Vũ trụ.
Thế tình huống (2)
thì sao? Phải chăng chúng ta muốn tránh việc tạo ra những môi trường
giả lập vì lý do đạo đức? Có lẽ sẽ là điều không nên nếu ta tạo ra những
chủ thể giả lập mang niềm tin rằng họ tồn tại thực sự và có quyền tự
trị?
Nhưng điều này khó lòng xảy ra, Smoot nói. Rốt cuộc thì một
lý do then chốt khiến chúng ta tạo ra những thứ giả lập ngày nay chính
là để tìm hiểu rõ hơn về thế giới thực. Điều đó giúp chúng ta xây dựng
một thế giới tốt đẹp hơn, gìn giữ cuộc sống tốt hơn. Do đó, có những lý
do đạo đức mạnh mẽ để tạo ra môi trường giả lập.
Và như vậy thì chỉ còn là duy nhất tình huống (3): có lẽ chính chúng ta đang sống trong một môi trường giả lập.
Nhưng điều này hoàn toàn chỉ là giả thuyết. Ta có thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh điều đó không?
Nhiều
nhà nghiên cứu tin rằng điều đó tùy thuộc vào việc độ bắt chước được
thực hiện hoàn hảo tới mức nào. Cách tốt nhất để tìm kiếm những lỗ hổng
của chương trình này, chẳng hạn như những lỗi sơ suất khiến làm lộ ra
bản chất nhân tạo của "thế giới thực" trong phim Ma trận. Chẳng hạn như
chúng ta đã phát hiện ra sự không phù hợp lẫn nhau trong các học thuyết
vật lý.
Khoa học gia chuyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (nay đã
qua đời) Marvin Minsky từng cho rằng có những lỗi sai sót xảy ra do việc
'làm tròn' các con số xấp xỉ trong các chương trình máy tính.
Bản quyền hình ảnhVolker Springel/Max Planck for Astrophysics/SciencImage caption
Chúng ta nay đã có thể giả lập ra các cụm dải ngân hà
Một số khoa học gia lập luận rằng có những lý do
thích đáng để cho rằng chúng ta đang sống trong một môi trường giả lập.
Một trong những lý do đó là Vũ trụ của chúng ta trông như được thiết kế
có chủ đích.
Những tính bất biến của tự nhiên, chẳng hạn như cường
độ các lực căn bản, thì có những giá trị giống như được chọn lựa, tính
toán để sự sống có thể tồn tại được. Những nơi nguy hiểm chết người nhất trên Trái Đất Các trận lở đất khủng khiếp không phải luôn chỉ gây hại? Giải mã các quái vật trong Thần Thoại Hy Lạp
Ngay
cả những thay đổi nhỏ nhất, nếu xảy ra, cũng sẽ khiến cho các nguyên tử
không còn ổn định nữa, hoặc sẽ khiến cho các vì sao không thể được tạo
thành. Câu hỏi 'tại sao' vẫn là những bí ẩn sâu kín nhất của ngành vũ
trụ học.
Có thể có tình trạng dư thừa các vũ trụ, mà tất cả đều
được tạo thành trong những sự kiện giống như Vụ Nổ Lớn, và tất cả đề có
những định luật vật lý khác nhau.
Có thể do tình cờ mà một số vũ
trụ trong đó được "tinh chỉnh" để thích nghi với sự tồn tại của sự sống,
và nếu như chúng ta không phải là nằm trong một vũ trụ có khả năng duy
trì sự sống đó, thì chúng ta đã không đặt câu hỏi về sự 'tinh chỉnh' bởi
lẽ khi đó chúng ta đã không tồn tại.
Tuy nhiên, các vũ trụ song
song lại là một ý tưởng khá là mang tính suy đoán. Ít nhất ta có thể suy
đoán rằng Vũ trụ của chúng ta là một vũ trụ giả lập với các thông số đã
được tinh chỉnh để tạo ra những kết quả thú vị như các vì sao, các dải
ngân hà và con người. Châu Âu, ngôi nhà một thời của loài rùa khổng lồ Tê tê, loài vật bị săn lùng nhất thế giới Cua dừa: 'Tên cướp cạn' trên biển
Trong khi đây là điều có thể xảy ra, thì lý do khiến điều đó xảy ra vẫn là thứ mà chúng ta chưa hiểu được.
Bởi
xét cho cùng, nếu vậy thì Vũ trụ "thực sự" của những đấng tạo hóa ra
chúng ta cũng phải được "tinh chỉnh" để các đấng tạo hóa đó có thể tồn
tại được.
Mà trong trường hợp đó, việc thừa nhận rằng chúng ta
đang sống trong một môi trường giả lập vẫn không giải thích được sự bí
ẩn về độ "tinh chỉnh" của vũ trụ chúng ta.
Một số người đã chỉ ra
những kết quả mâu thuẫn, kỳ quặc trong ngành vật lý hiện đại, và đó là
những bằng chứng cho thấy có cái gì đó không ổn.
Cơ học lượng tử,
một lý thuyết vật lý cơ học căn bản, đã nêu ra nhiều điểm mâu thuẫn.
Chẳng hạn như cả vật chất và năng lượng có vẻ như đều là dạng hạt. Hơn
nữa, có những giới hạn đối với với việc chúng ta quan sát Vũ trụ.
Smoot
nói rằng những đặc tính rắc rối của vật lý lượng tử chỉ là thứ mà chúng
ta có thể nhận thấy trong một môi trường giả lập. Chúng giống như những
điểm chấm trên màn hình khi ta nhìn quá sát.
Liệu có lý thể giải được sự tồn tại của Vũ trụ của chúng ta bằng các định luật, nguyên lý khoa học không?
Mời quý vị đón xem phần tiếp theo, Cuộc sống chỉ là sản phẩm của toán học? Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Earth. Đây là phần 2 trong bài nghiên cứu gồm 3 phần của tác giả Philip Ball. Xem đầy đủ:
Phần 1: Chúng ta sống thật hay sống ảo?
Phần 2:Chúng ta có bị thế lực nào điều khiển không?
Phần 3: Cuộc sống chỉ là sản phẩm của toán học?
Ma và linh hồn không tồn tại, ít nhất là theo nghiên cứu này chứng minh
Ma có thật không? Linh hồn người chết liệu có tồn tại? Đó là những
câu hỏi đã gây tranh cãi cho giới khoa học suốt nhiều thế kỷ. Bất chấp
việc không (hoặc chưa) ai có thể chứng minh ma có thật, thì sự thật là
cũng chẳng ai hoàn toàn bác bỏ được điều đó. Thế nên, đây vẫn là một
trong những chủ đề bí ẩn nhất đối với nhân loại.
Nhưng bạn biết không, hóa ra đội "không tin ma" đang dẫn trước, vì đã từng có một nghiên cứu khẳng định rằng ma và linh hồn là những khái niệm không có thật. Đó là thành quả của Brian Cox - nhà vật lý người Anh cực kỳ nổi tiếng đến từ ĐH Manchester.
Brian Cox - chuyên gia vật lý nổi tiếng thế giới
Được
biết, Cox là người đã chế tạo ra LHC - Máy gia tốc hạt mạnh và lớn nhất
thế giới (Large Hadron Collider). Cỗ máy này đã từng gây lo ngại vì giả
thuyết nó sẽ tạo ra một hố đen ở ngay trong lòng Trái đất. Nhưng sau
đó, khả năng vận hành của LHC đã được chứng minh là an toàn tuyệt đối.
Và ông đã sử dụng chính thiết bị từng gây lo sợ cho cả thế giới để chứng minh rằng ma không hề có thật.
Máy gia tốc hạt lớn - công trình trị giá 6 tỉ USD
Về
cơ bản, LHC cỗ máy được thiết kế để gia tốc hạt, tạo va chạm trực diện
giữa các proton ở tốc độ cực kỳ lớn. Vậy nên, LHC phải được trang bị
những thiết bị cảm nhận nhạy bén cực cao - bao gồm tổng cộng 6 bộ phân tích chính, cho phép thu được bất kỳ va chạm nào xảy ra ở cấp độ phân tử.
Như
vậy thì liên quan gì đến ma? Vấn đề nằm ở chỗ nếu như linh hồn có thật
và chịu trách nhiệm điều khiển cơ thể, khiến ta vận động, chắc chắn nó
sẽ sản sinh ra năng lượng, và có tương tác với các hạt vật chất do cơ
thể sản sinh ra.
Thế nhưng, Cox không thấy được sự tương tác này, kể cả khi sử dụng cỗ máy nhạy bén cực độ như LHC.
Nếu
như tồn tại thứ gì đó khiến tay chân của chúng ta di chuyển, nó buộc
phải tương tác với các hạt vật chất do cơ thể tạo ra. Và khi chúng ta sử
dụng máy cảm biến tương tác hạt với độ chính xác cực cao, thì tôi tin
rằng chẳng có thứ gì đóng vai trò như vậy trong cơ thể cả
Brian Cox - trích đoạn phỏng vấn trong Radio 4 - 2017
Vậy
nên với nghiên cứu này, Cox cho rằng linh hồn không tồn tại, nếu dựa
trên giả thuyết linh hồn là thứ chịu trách nhiệm điều khiển cơ thể chúng
ta. "Chúng ta không ở đây tranh cãi về sự tồn tại của ma, đơn giản vì ma không có thực." - ông kết luận.
Nhưng
dẫu vậy, việc ma có tồn tại hay không sẽ vẫn là một dấu hỏi lớn, vì
nghiên cứu của Cox chỉ đơn giản bác bỏ được một giả thuyết về ma thôi.
Trong khi đó, vẫn còn rất nhiều hiện tượng bí ẩn liên quan đến linh hồn
chưa được khoa học giải mã.
Ví thử như một nghiên cứu vào năm 2016 chẳng hạn. Nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng được cho là không thể chối cãi về
linh hồn người chết. Rõ ràng, bản thân các nhà khoa học cũng có nhiều
mâu thuẫn, và phải giải quyết được hết các mâu thuẫn ấy mới có thể đưa
ra kết luận chính xác được.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét