Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 841

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                        tin tức Đông Tây - 30/10/2017
                                                     60 Giây Chiều - Ngày 30/10/2017
                                                Cuộc sống 24h ngày 31/10/2017 | VTC1
                                                                        tin quân sự
                                                  An ninh ngày mới ngày 30.10.2017
                                               Toàn cảnh thể thao Việt Nam 30/10/2017
                                                       Thời sự quốc tế sáng 31/10/2017
                  Video clip gây chấn động của Thượng Tá Võ Đình Thường bị kỷ luật 14 năm trước

Mỹ tung "vũ khí chiến lược" chống Triều Tiên

1/10/2017 00:56

Quân đội Mỹ hôm 29-10 đã điều máy bay ném bom hạt nhân tàng hình B-2, một trong những vũ khí chết chóc nhất của mình, đến Thái Bình Dương trước thềm chuyến thăm châu Á của Tổng thống Donald Trump.

Với khả năng mang theo 80 quả bom nặng 226 kg/quả, B-2 có thể san bằng cả một thành phố nhỏ. Hiện vẫn chưa rõ B-2 bay đến đâu ở Thái Bình Dương sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman thuộc bang Missouri - Mỹ cuối tuần rồi.
Tuy nhiên, theo trang Newsweek, đây có thể là thông điệp mạnh mẽ mà Mỹ muốn gửi đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng rồi đồng ý điều thêm "tài sản chiến lược" (thường được định nghĩa là tàu ngầm, tàu sân bay, máy bay ném bom hoặc vũ khí hạt nhân) của Lầu Năm Góc đến Hàn Quốc trên cơ sở luân phiên.
Mỹ tung vũ khí chiến lược chống Triều Tiên - Ảnh 1.
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập cảng Busan sau khi hoàn thành cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc hôm 21-10 Ảnh: AP
Tướng Joseph F. Dunford Jr, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, hôm 28-10 cho biết đã thảo luận vấn đề trên với những người đồng cấp Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Dunford không tiết lộ những "tài sản chiến lược" có thể được triển khai. Thay vào đó, cuộc thảo luận tập trung vào việc kết hợp 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cùng các cuộc diễn tập thường niên và lực lượng luân phiên của Mỹ để tăng cường khả năng răn đe Triều Tiên.
Theo thỏa thuận đạt được tại cuộc họp, Seoul sẽ mua thêm vũ khí của Washington, phát triển những loại tên lửa tiên tiến hơn và đón nhận sự hiện diện thường xuyên hơn của vũ khí hạt nhân Mỹ.
Song song với những động thái quân sự, chính quyền ông Donald Trump trong tháng này lần đầu tiên trừng phạt một công ty Trung Quốc bị cáo buộc cung cấp phương tiện vận chuyển tên lửa Triều Tiên. Doanh nghiệp bị trừng phạt là Công ty Xuất nhập khẩu Wuhan Sanjiang.
Việc thông báo của Bộ Tài chính Mỹ tập trung đề cập chuyện công ty này bán thiết bị cho Iran và chỉ nói thoáng qua về cáo buộc liên quan tới Triều Tiên cho thấy Washington không muốn công khai chỉ trích Bắc Kinh.
Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, Triều Tiên hôm 30-10 nói sẽ phóng thêm nhiều vệ tinh vì bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào cũng đều có quyền phát triển chương trình không gian.
Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc xuất hiện cảnh báo của các chuyên gia rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân mới trong chuyến công du châu Á sắp tới của ông Donald Trump, bắt đầu từ ngày 3-11.
Xuân Mai

‘Ghè đá vào chân’ cũng phải tinh gọn bộ máy


(PL)- Không thể mãi đóng thuế nuôi bộ máy cồng kềnh. Ngại cải cách bộ máy vì đụng lợi ích riêng. Tinh gọn, tinh giản, lực cản ở đâu?
Không thể mãi đóng thuế nuôi bộ máy cồng kềnh
Nhiều nơi thực hiện pháp luật thiếu nghiêm túc, tùy tiện trong bổ nhiệm, đề bạt, hình thành một số chức danh không đúng trong quy định.
“Dù phải “lấy đá ghè chân mình” thì cũng phải cải cách bộ máy vì đã đến lúc người dân không thể mãi đóng thuế để cõng cả một bộ máy hành chính cồng kềnh nhưng kém hiệu quả”.
Đại biểu (ĐB) Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) đã thẳng thắn phát biểu như thế tại Quốc hội (QH) ngày 30-10 về yêu cầu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Sự cồng kềnh của bộ máy cũng đã được nhiều ĐB làm rõ.
Cấp phó tăng tràn lan
ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) nhắc lại rằng vấn đề này đã được QH khóa XIII chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc đó - ông Nguyễn Thái Bình và được trả lời: “Có tình trạng quýt làm cam chịu”.
Theo ĐB Phương, tình hình chung là việc thực hiện pháp luật thiếu nghiêm túc, tùy tiện trong bổ nhiệm, đề bạt, thành lập các vụ, viện, hình thành một số chức danh không đúng trong quy định, ví dụ như hàm vụ trưởng, hàm vụ phó.
“Quy định của các bộ là không quá bốn thứ trưởng nhưng cũng có bộ vượt lên đến chín thứ trưởng (Bộ Tài chính năm 2013 có chín thứ trưởng. Hiện bộ này còn năm thứ trưởng - PV)” - ĐB Phương nêu.
Tình trạng này diễn ra ở trên, theo ĐB Phương, nên dẫn đến cấp dưới cũng không thực hiện nghiêm. “Trung ương làm được thì tỉnh làm được, tỉnh này làm được thì tỉnh kia làm được và tỉnh làm được thì xã, phường, huyện làm được. Bộ làm được thì các sở, ngành làm được. Từ đó mà cấp phó tăng nhanh không chỉ trong các cơ quan nhà nước mà kể cả cơ quan trong Đảng và đoàn thể. Thực tế có những phòng, ban phần lớn là lãnh đạo, thậm chí là lãnh đạo mà không có nhân viên. Đáng nói là trong một thời gian dài không có cơ quan nào bị nhắc nhở hoặc bị phê bình” - ĐB Phương phân tích.

Cụ thể hơn, ĐB Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) dẫn Nghị định 55/2011 về công tác pháp chế và cho rằng vì nghị định này mà “tất cả bộ, ngành đã thành lập vụ pháp chế, ở UBND các tỉnh, thành đã thành lập tới 291 phòng pháp chế với tổng biên chế chuyên trách và kiêm nhiệm lên tới 5.100 người.
Hoặc việc thành lập ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh đã dẫn tới việc tổ chức một loạt văn phòng điều phối nông thôn mới ở các cấp hoạt động chuyên trách. “Cách thức này sẽ không kiểm soát được tổng thể tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và gián tiếp làm tăng đầu mối, biên chế” - ĐB Hoa nói.
ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng thẳng thắn: “Tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ cồng kềnh, còn nhiều tầng nấc trung gian, số đầu mối đơn vị hành chính tăng như tổng cục, cục, vụ, phòng... Từ đó, cán bộ lãnh đạo cũng tăng theo”.
Bổ nhiệm sai không ai bị kỷ luật
Vẫn là cách nói thẳng, ĐB Phương cho rằng: “Chính sách đào tạo chưa hợp lý, cung vượt cầu nên chúng ta tìm mọi cách, tạo mọi biện pháp để tăng thêm biên chế cho con em mình vào, đó cũng là nguyên nhân sinh ra chạy biên chế, chạy chức, chạy quyền”. Cấp phó nhiều, bổ nhiệm sai quy trình, không đúng tiêu chí cũng vì thế mà trở thành vấn nạn khó giải quyết.
ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) dẫn chiếu các nghị quyết của Đảng về tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế rồi nhận định rằng các chủ trương trong các nghị quyết không được thực thi nghiêm túc và gây ra nhiều mâu thuẫn. “Khi các nghị quyết nói phải trọng dụng nhân tài nhưng thực tế lại xảy ra chuyện bổ nhiệm người thân trong thời gian dài. Nghị quyết nói phải quy trách nhiệm nhưng không thấy ai bị xử lý” - ĐB Nghĩa nói.
Hơn nữa, việc bổ nhiệm, theo ĐB Nghĩa, đều thông qua cấp ủy. “Vì vậy, các cấp ủy cũng phải kiểm điểm sâu sắc về vấn đề này”.
Đồng tình, ĐB Nguyễn Hồng Vân thì cho rằng thực trạng đề bạt cán bộ, đề bạt bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chuẩn, không đúng quy trình hoặc vượt quá số lượng thì đâu đó vẫn còn hiện tượng “phạt cho tồn tại” như trong quản lý xây dựng cơ bản.
“Người ta xây dựng nhà trái phép thì phải cưỡng chế và dỡ bỏ, còn đề bạt cán bộ sai lại “phạt cho tồn tại” thì không phù hợp và cần giải pháp mạnh hơn” - ĐB Vân nói.
ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng: “Cần xử lý cả người bổ nhiệm và người được bổ nhiệm, như vậy mới công bằng và đảm bảo tính nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”.
Phải coi phình bộ máy là tham nhũng
Việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước tưởng dễ, hóa ra lại quá khó. Cái khó ở đây chủ yếu là lòng người. Nếu lợi ích cục bộ và lợi ích nhóm vẫn còn quá lớn, lấn át cả nhận thức và tư duy cũ kỹ, lạc hậu thì cần thiết phải có một bàn tay sắt đủ cứng rắn như Đảng đã và đang làm trong phòng, chống tham nhũng hiện nay.
Tôi cho rằng chỉ khi nào chúng ta coi việc tăng biên chế, phình bộ máy là một dạng tham nhũng thì đến lúc đó chúng ta mới có đủ quyết tâm xử lý và thực hiện hiệu quả công cuộc này. QH hãy xem những bất cập, hạn chế sẽ rõ chúng ta phải sửa chữa ngôi nhà dột từ nóc.
ĐBQH PHẠM TRỌNG NHÂN (Bình Dương)
Xin để “chuyện Cây tre trăm đốt” chỉ là cổ tích
Việc thường xuyên thay đổi chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của một số cơ quan cụ thể, thậm chí chỉ trong một nhiệm kỳ hoặc trong một thời gian không dài, cùng những hạn chế trong việc nghiên cứu đề xuất những quy định không mang tính dài hạn khiến cho tổ chức bộ máy của các cơ quan thiếu tính ổn định.
Xin hãy để câu chuyện Cây tre trăm đốt mãi đi vào cổ tích, câu thần chú “khắc nhập, khắc xuất” không còn ứng nghiệm trong việc chia tách, sáp nhập, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
ĐBQH TRẦN VĂN LÂM (Bắc Giang)
CHÂN LUẬN - TRỌNG PHÚ

Lương hưu cô giáo 'thấp mạt hạng' là bất công

  • 9 giờ trước






Bản quyền hình ảnh STR/Getty ImagesGiáo viên mầm non và tiểu học phải 'lao động cực nhọc', TS Vũ Thị Phương Anh nói
Image caption Giáo viên mầm non và tiểu học phải 'lao động cực nhọc', TS Vũ Thị Phương Anh nói

Chuyện một số giáo viên mầm non đi làm cả cuộc đời nhận mức lương hưu "thấp hơn mức lương phổ thông rất nhiều" thật là "chua chát", một giáo viên đại học đã nghỉ hưu nói với BBC từ TP Hồ Chí Minh hôm 30/10.
Báo chí Việt Nam đưa tin giáo viên mầm non Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh "khóc không thành tiếng" và Nguyễn Thị Vỹ ở Nghệ An "sụt 4kg" khi nhận quyết định nghỉ hưu với mức lương hưu xấp xỉ 1,3 triệu đồng/tháng sau nhiều năm giảng dạy.
Việt Nam và cải cách sách giáo khoa
Thầy giáo Văn Như Cương qua đời
Trường học Scotland bỏ bài tập về nhà
Mặc dù mức lương hưu của hai cô giáo này được tính theo đúng quy định, Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh, người từng là giáo viên dạy tiếng Anh lâu năm, cho rằng giới chức trong ngành giáo dục cần lên tiếng để thay đổi chính sách và "không thể để cho nhà giáo nhận mức lương 'mạt hạng' như vậy".



Bản quyền hình ảnh OTHERQuyết định về lương hưu của hai cô giáo Trương Thị Lan và Nguyễn Thị Vỹ
Image caption Quyết định về lương hưu của hai cô giáo Trương Thị Lan và Nguyễn Thị Vỹ
Theo tờ Dân Trí, Cô giáo Trương Thị Lan đã đóng bảo hiểm 22 năm 8 tháng trong suốt 37 năm giảng dạy tại trường mầm non Lê Duẩn, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Sau khi xin nghỉ hưu vào tháng 9, phía bảo hiểm xã hội ra quyết định số tiền hưu trí của bà Lan là 1,268 triệu/tháng và "được nhà nước cho bù thêm 32 ngàn đồng" làm tròn thành 1,3 triệu/tháng.
Cô giáo Nguyễn Thị Vỹ đóng bảo hiểm 22 năm 5 tháng trong 33 năm giảng dạy tại trường mầm non Nam Xuân, xã Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An.
Quyết định nghỉ hưu của cô viết mức lương hưu trí bà được hưởng là 1,356 triệu đồng/tháng, tờ Pháp Luật đưa tin.
Bình luận về vụ giáo viên phải đi 'tiếp rượu'
VN dạy nhân quyền từ mẫu giáo đến đại học
Tiến sỹ VN 'đủ số chỉ thiếu chất'
Lương hưu thấp "theo đúng quy định"?
Tình trạng giáo viên mầm non nhận lương hưu rất thấp không phải là hiếm. Tiến Sỹ Vũ Thị Phương Anh nói với BBC bà thấy thật "chua chát" về điều này.
"Mức lương của hai cô giáo đó còn thấp hơn lao động phổ thông. Ở TP HCM, một ngày lao động phổ thông, nếu hơi nặng nhọc một chút, không thể trả thấp hơn 200,000/ngày, tức là 6 triệu/tháng. Tuy nhiên tôi hiểu tại sao các cô giáo lại có mức lương ấy và lại có phản ứng như thế," bà bình luận.
Tiến Sỹ Vũ Thị Phương Anh nói mức lương hưu cho hai cô giáo trên đã được tính đúng theo quy định hiện nay, vì lương hưu tính theo mức lương cơ bản, vốn "thấp một cách vô lý" đối với các giáo viên mầm non, những người "lao động rất cực nhọc".



Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/Getty ImagesHọc sinh mầm non một trường vùng cao
Image caption Học sinh mầm non một trường vùng cao
Vì không ai sống được bằng lương cơ bản, các trường từ mầm non đến đại học thường có cách để "tăng thêm thu nhập cho giáo viên một cách hợp pháp" khi họ còn đương nhiệm. Nhưng bảo hiểm xã hội chỉ được đóng trên mức lương cơ bản nên mức lương hưu có sự chênh lệch lớn so với lương trước khi nghỉ hưu.
Bình luận về phản ứng của hai cô giáo khi biết được mức lương hưu của mình, bà Phương Anh cho rằng không chỉ hai cô giáo đó mà nhiều giáo viên bất ngờ vì mức lương hưu của mình.
Một phần có thể do họ thiếu thông tin, một phần do cách tính lương hưu của bảo hiểm có sự thay đổi trong những năm qua.
Có thời điểm lương hưu được tính theo mức lương năm năm cuối, nhưng sau đó quy định thay đổi lại là tính bình quân cả quá trình công tác nên lương hưu cuối cùng rất thấp, bà Phương Anh cho biết.
Bất cập giáo dục VN 'bộc lộ rõ' qua kỳ thi PTTH
Việt Nam và cải cách sách giáo khoa
Nội các Trần Trọng Kim: 5 thành tựu trong 4 tháng
Trách nhiệm thuộc về ai?
Trả lời câu hỏi của BBC ai chịu trách nhiệm về mức lương hưu quá thấp của giáo viên mầm non nói chung, sau khi đã có nhiều năm cống hiến cho ngành, TS Vũ Thị Phương Anh nói:
"Trách nhiệm là ở nhiều phía, nhưng trước hết là Bộ giáo dục và Sở giáo dục phải có tiếng nói, không thể để cho nhà giáo nhận mức lương 'mạt hạng' như vậy.
Các vụ trưởng, hay những người làm trong nghề giáo mà có chức vụ phải lên tiếng. [Không thể cho rằng] nhà nước quy định như vậy thì phải chịu thôi. Mình phải bảo vệ nghề của mình để còn thu hút được những người muốn vào nghề và giữ được những người có lòng yêu nghề. Mình phải bảo vệ được cái hình ảnh của mình."



"Một vấn đề lớn hơn, vấn đề của chính phủ là tại sao lại để cho có những quy định như vậy?", bà Phương Anh nói tiếp.
Năm nay trong kỳ thi đại học, các ngành quân đội có điểm chuẩn rất cao còn các trường sư phạm có điểm chuẩn thấp cũng "là điều dễ hiểu". Theo bà, cán bộ trong ngành quân đội được rất nhiều quyền lợi, trong khi những người trong ngành giáo, cũng được coi là "người của nhà nước" lại có mức đãi ngộ quá thấp.
Một giáo viên trong ngành quân đội, theo bà Phương Anh, có mức lương cao gấp 2-3 lần giáo viên dân sự. Đây là một sự bất công trong xã hội.
Ngoài ra, bà cũng cho rằng, cách sử dụng quỹ tiền lương bảo hiểm xã hội cần được minh bạch hơn.
"Tại sao lại có chuyện vỡ quỹ bảo hiểm?" bà Phương Anh đặt câu hỏi. "Tiền giữ của người ta mấy chục năm, khi thiếu tiền thì thay đổi chính sách để người lao động bị ảnh hưởng."
Bà cho rằng nếu không ai lên tiếng và chính sách không thay đổi thì hậu quả là không ai muốn vào ngành giáo nữa.
Xem thêm về chủ đề Giáo dục:
Giáo dục tại nhà qua ví dụ nước Anh
Việt Nam: Chiếc xe đò mang tên Đại học
ĐH Chiết Giang đào tạo MBA cho VN










TS Mạc Văn Trang nói về cải cách giáo dục VN

TPHCM thừa hàng nghìn căn hộ tái định cư

TPO - Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm diễn ra vào trưa 30/10, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết thành phố còn thừa hàng nghìn căn hộ tái định cư tại nhiều dự án.



Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ông Hoan cho biết chỉ tính riêng trên địa bàn quận 2 với dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay vẫn còn hơn thừa hơn 6.700 căn hộ tái định cư. Trước đó, để giải quyết tái định cư cho các hộ dân bị giải toả trong khu đô thị Thủ Thiêm, TPHCM đã huy động vốn xây dựng 125.000 căn hộ tái định cư.
Lý giải nghịch lý này, Chánh Văn phòng UBND TPHCM cho biết nhà tái định cư từ chỗ thiếu đang “thừa” bởi đa số người dân bị giải toả tại nhiều dự án muốn tái định cư bằng nền đất hoặc nhận tiền tự lo nơi ở mới. Nhiều người dân chưa thích nghi với lối sống, sinh hoạt của nhà chung cư.
Trong khi đó, tại nhiều khu vực gần trung tâm, giá nhà tái định cư cao hơn so với số tiền bồi thường các hộ dân nhận được. Nhiều nơi giá nhà chung cư thấp nhưng vị trí không thuận lợi cho sinh hoạt, học tập và làm việc nên người dân không chọn.
“Để giải quyết số lượng lớn căn hộ tái định cư còn tồn đọng, TPHCM đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Theo đó, sắp tới TPHCM sẽ chuyển nhà tái định cư sang dạng nhà ở thương mại và định giá lại để đưa ra đơn giá, tổ chức bán đấu giá”, ông Hoan cho hay. 

Ổ bánh mì giá hơn 2,2 triệu đồng tại TP HCM

Ổ bánh mì tiền triệu được làm giống bánh mì Hội An với nhân thịt heo là chủ yếu, nhưng có chút biến tấu theo phong cách ẩm thực Pháp.

Hơn một lần vào top những món ăn đường phố hấp dẫn nhất thế giới, bánh mì được người Việt yêu thích với đủ tiêu chí "ngon - bổ - rẻ". Chỉ từ một USD (hơn 20.000 đồng), một ổ bánh mì kẹp có thể khiến nhiều người no suốt buổi.



Tuy nhiên, không ít người phải bất ngờ khi một nhà hàng trên đường Tôn Thất Đạm, quận 1, TP HCM, mới ra mắt món bánh mì 100 USD (hơn 2,2 triệu đồng).
Ổ bánh mì giá hơn 2,2 triệu đồng tại TP HCM - Ảnh 1.
Một phần bánh mì 100 USD của nhà hàng. Ảnh: Vice.
Ổ bánh mì này có nhân thịt heo là chủ yếu, nhưng có một chút biến tấu theo phong cách ẩm thực Pháp. Đầu tiên, đầu bếp sẽ phết mayonnaise chứa nấm truffle, đem nướng bánh trên lò, trước khi thêm một lớp patê đặc biệt, đặt từ đầu bếp Pháp tại Đà Lạt.
Riêng phần thịt heo, đầu bếp sẽ thái thành những miếng dày và nấu kiểu sous-vide. Thịt được đựng trong túi chân không, nấu ở nhiệt độ thấp trong 6 giờ để giữ được hương vị nguyên sơ. Tới khi khách gọi, đầu bếp sẽ lấy thịt khỏi túi và đặt trên lò nướng cho đượm mùi khói. Mỗi miếng đều được cắt tới tỷ lệ "vàng" của mỡ - thịt.
Ổ bánh mì giá hơn 2,2 triệu đồng tại TP HCM - Ảnh 2.
Thực khách thử món bánh mì đặc biệt. Ảnh: Facebook.
Nét phá cách của chiếc bánh mì tiền triệu này có lẽ là foie gras - gan ngỗng béo. Bếp trưởng của nhà hàng nói: "Khi đến một nhà hàng Pháp, bạn thường gọi một phần gan ngỗng vì nó rất béo, thường một miếng chỉ khoảng 30-50 gram. Với bánh mì, chúng tôi dùng khoảng 4 miếng cho một chiếc bánh, mỗi miếng khoảng 40 gram".
Gan ngỗng được áp chảo cho mỡ chảy ra, sau đó đầu bếp sẽ rưới phần nước mỡ lên toàn bộ bánh mì vào khâu cuối. Rau mùi (ngò), húng quế, bạc hà, dưa chuột xắt lát và cà rốt thái sợi... được đặt lên trên cùng để bánh hài hòa về hương vị.
Phục vụ kèm bánh còn có khoai lang chiên chấm trứng cá caviar, hoặc sốt mayonnaise nấm truffle, cùng hai ly vang trắng Italy. Theo lời bếp trưởng, một phần bánh mì như vậy có thể thỏa mãn một thực khách Mỹ đang đói ngấu hoặc vừa bụng hai khách Việt với sức ăn bình thường.

Phản ứng của khách Tây khi lần đầu thử bánh mì Việt. Video: Buzzfeed.

Theo Munchies/Vnexpress

Làm rõ những nghi vấn về chất lượng bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Nam Trung Yên

Giáo dục | 21:37 Thứ Hai ngày 30/10/2017
(HNMO) - Trước những băn khoăn, bức xúc của dư luận và phụ huynh khi trên mạng internet xuất hiện hình ảnh phản ánh chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh được cho là của Trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) quá đạm bạc, không bảo đảm dinh dưỡng, chiều 30-10, ông Trần Văn Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên cho biết:

Năm học 2017-2018, để tổ chức cho học sinh ăn bán trú, Trường Tiểu học Nam Trung Yên đã ký hợp đồng với một công ty thực phẩm để cung cấp suất ăn hằng ngày cho học sinh tại trường. Mức đóng tiền ăn bán trú vẫn được giữ nguyên như năm học trước là 28 nghìn đồng/ngày/học sinh, bao gồm bữa chính và bữa phụ. Thực đơn của các bữa ăn đều được công khai. Hằng ngày, đại diện ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên y tế của trường kiểm tra quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Phụ huynh cũng có trách nhiệm cùng nhà trường tham gia vào việc này. Đại diện lãnh đạo nhà trường cũng thường xuyên trao đổi, tiếp nhận ý kiến góp ý từ giáo viên chủ nhiệm về tình hình ăn của học sinh. Từ đầu năm học tới nay, nhà trường chưa nhận được ý kiến phản ánh nào liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Cũng theo ông Trần Văn Hà, hình ảnh được đăng tải trên mạng internet không xuất hiện học sinh nên có thể được phản ánh vào thời điểm suất ăn chưa được hoàn thiện, hoặc giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhà trường sẽ kiểm tra cụ thể về việc này đồng thời tiếp tục tăng cường giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh để bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết đã nhận được phản ánh về sự việc này. Ngày mai, 31-10, tổ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận sẽ làm việc tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, trực tiếp kiểm tra các khâu trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại đây, từ việc giao, nhận, định lượng, nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, đến quy trình chế biến, bảo quản, lưu mẫu thức ăn và các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ công tác cũng sẽ kiểm tra để xác minh hình ảnh bữa ăn của học sinh được phản ánh trên mạng internet có đúng thực tế hay không, từ đó sẽ có kết luận và hướng giải quyết sự việc.

Trước đó, trên mạng internet xuất hiện hình ảnh phản ánh bữa ăn bán trú được cho là của học sinh Trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) trong hai ngày 23 và 24-10-2017 quá đạm bạc, không bảo đảm dinh dưỡng.
Thống Nhất



Tây Ban Nha kêu gọi truy tố lãnh đạo Catalonia vì tội nổi loạn


Tổng chưởng lý Tây Ban Nha kêu gọi truy tố các lãnh đạo Catalonia về tội nổi loạn, kích động nổi loạn và sử dụng sai ngân sách.
Guardian cho biết vào ngày 30/10, Tổng chưởng lý Tây Ban Nha José Manuel Maza thông báo rằng ông sẽ yêu cầu tòa án quốc gia truy tố các thành viên cao cấp trong nội các cũ của cựu thủ hiến Carles Puigdemont. Tòa án tối cao cũng sẽ xem xét các khả năng hành động trước các quan chức của nghị viện Catalonia, hiện đã bị giải tán.
Theo ông Maza, các hành động của giới lãnh đạo Catalonia "trong 2 năm qua đã gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp với cao trào là lời đơn phương tuyên bố độc lập chà đạp lên hiến pháp của chúng ta vào hôm 27/10".
Tay Ban Nha keu goi truy to lanh dao Catalonia vi toi noi loan hinh anh 1
Người biểu tình phản đối Catalonia độc lập và ủng hộ một nước Tây Ban Nha thống nhất đã xuống đường hôm 29/10. Catalonia hiện đầy chia rẽ sau tuyên bố độc lập. Ảnh: AFP.
Theo luật Tây Ban Nha, lời đề nghị của tổng chưởng lý sẽ được các thẩm phán có liên quan xem xét. Các lãnh đạo Catalonia có thể bị gọi đối chất nếu lời buộc tội được hình thành.
Hình phạt cao nhất đối với tội nổi loạn ở Tây Ban Nha là 30 năm tù, trong khi đó tội kích động có thể bị 15 năm tù. Khung hình phạt đối với tội sử dụng sai ngân sách là 6 năm tù.
Trước đó, hôm 29/10, chính phủ Tây Ban Nha cho biết thủ hiến Puigdemont, hiện đã bị tước chức, có thể bị bắt giam trong 2 tháng tới sau khi ông đơn phương tuyên bố độc lập cho Catalonia.
Ngày 27/10, nghị viện Catalonia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha và trở thành một nước cộng hòa do phe ly khai soạn thảo và đề xuất.
Ngay sau khi màn biểu quyết kết thúc ở Catalonia, Thượng viện Tây Ban Nha đã bỏ phiếu đồng ý cho phép chính phủ áp dụng Điều 155 của Hiến pháp, áp đặt quyền kiểm soát trực tiếp lên vùng tự trị và cách chức các thành viên chính quyền Catalonia.
Chính phủ Tây Ban Nha đã thực hiện bước đầu tiên trong việc kiểm soát trực tiếp Catalonia bằng việc sa thải cảnh sát trưởng và bổ nhiệm phó thủ tướng chịu trách nhiệm tại đây.






Thời khắc lịch sử Catalonia tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha Nghị viện Catalonia tối 27/10 có bước đi lịch sử khi quyết định đơn phương tuyên bố độc lập và khởi động "quy trình lập hiến" về việc tách khỏi Tây Ban Nha.


1 triệu người xuống đường kêu gọi Tây Ban Nha thống nhất



Cô lập, bất ổn và bạo lực chờ đợi Catalonia


Phương Thảo

Phải truy nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý

31/10/2017 04:57

Cần xác minh nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý để xem việc kê khai tài sản chỉ dừng ở không trung thực hay tài sản đó là bất hợp pháp


Ngày 30-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc thi hành kỷ luật ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, khẳng định: "Tỉnh đã làm rất thận trọng, chặt chẽ các bước theo quy định của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước. Cả về mặt Đảng và chính quyền đều được tỉnh làm khẩn trương và rất nghiêm túc. Chúng tôi đã xem xét đầy đủ các căn cứ, các bước theo quy định để đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng như đã công bố".
Điều chuyển sang cơ quan giúp việc
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết không chịu bất cứ "sức ép" nào cũng như không có "vùng cấm" trong quá trình xem xét, thi hành kỷ luật ông Quý. Theo ông Duy, bản thân ông Phạm Sỹ Quý cũng đã nhận ra khuyết điểm của mình.
Phải truy nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Ảnh 1.
Biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý ở Yên Bái Ảnh: Minh Chiến
Trước dư luận cho rằng điều chuyển ông Quý về làm Phó Văn phòng HĐND sau khi bị kỷ luật là chưa hợp lý, bởi vị trí này tương đương phó giám đốc sở, ông Duy khẳng định 2 vị trí này chỉ tương đương về hệ số phụ cấp cán bộ, còn chức trách và nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau. "Các sở là cơ quan chuyên môn trực thuộc cấp tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, còn Văn phòng HĐND là cơ quan giúp việc cho HĐND, Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND. Văn phòng HĐND là cơ quan có tính chất giúp việc, không thực hiện chức năng quản lý nhà nước như các sở" - ông Duy lý giải.
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội (QH) ngày 30-10, đại biểu (ĐB) QH Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của QH, cho rằng việc điều động ông Quý về vị trí phó Văn phòng HĐND nằm trong quy định của pháp luật, "chưa có vấn đề gì". "Với vị trí mà chị làm chủ tịch HĐND tỉnh, em làm phó Văn phòng HĐND tỉnh thì cũng cần xem vị trí đó có nguy cơ gây ra tham nhũng không. Nếu không có nguy cơ tham nhũng cao thì không ảnh hưởng hay có sai phạm gì so với quy định của pháp luật" - ông Hà phân tích.
Truy nguồn gốc tài sản
Ông Đỗ Đức Hồng Hà cũng lưu ý việc xác minh nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý để xem việc kê khai tài sản chỉ dừng ở không trung thực hay tài sản đó là bất hợp pháp. Nếu có dấu hiệu vi phạm, có thể sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc hơn và có thể thay đổi hình thức điều chuyển công tác như hiện nay.
ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng hiện chúng ta chưa có căn cứ cụ thể để khẳng định tài sản của ông Quý có bất hợp pháp không. Theo ông Hà, để có căn cứ chuyển cơ quan điều tra thì phải có dấu hiệu tội phạm. Cái khó hiện nay là xác minh nguồn gốc tài sản có bất hợp pháp hay không, nếu không làm rõ được thì không có căn cứ để chuyển cơ quan điều tra.
Cũng theo ĐB Hà, vấn đề xác minh tài sản, thu nhập ở nước ta hiện nay có nhiều khó khăn, một trong số đó là chưa kiểm soát được nguồn thu - đầu vào, nguồn chi - đầu ra.
Thanh tra chỉ yêu cầu giải trình
Trao đổi với báo chí, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ, cho biết trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã yêu cầu ông Phạm Sỹ Quý giải trình về những tài sản của mình và gia đình biến động theo năm. Theo đó, ông Quý có giải trình tài sản đang sở hữu gồm phần lớn khoản vay ngân hàng và bạn bè lên tới 19 tỉ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây nhà, làm trang trại là hơn 7 tỉ đồng. Đối với việc gia đình ông Quý vay ngân hàng như thế nào, trả lãi và gốc hằng tháng ra sao không thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ.
Minh Chiến - Phương Nhung

Làm rõ những nghi vấn về chất lượng bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Nam Trung Yên

Giáo dục | 21:37 Thứ Hai ngày 30/10/2017
(HNMO) - Trước những băn khoăn, bức xúc của dư luận và phụ huynh khi trên mạng internet xuất hiện hình ảnh phản ánh chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh được cho là của Trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) quá đạm bạc, không bảo đảm dinh dưỡng, chiều 30-10, ông Trần Văn Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên cho biết:

Năm học 2017-2018, để tổ chức cho học sinh ăn bán trú, Trường Tiểu học Nam Trung Yên đã ký hợp đồng với một công ty thực phẩm để cung cấp suất ăn hằng ngày cho học sinh tại trường. Mức đóng tiền ăn bán trú vẫn được giữ nguyên như năm học trước là 28 nghìn đồng/ngày/học sinh, bao gồm bữa chính và bữa phụ. Thực đơn của các bữa ăn đều được công khai. Hằng ngày, đại diện ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên y tế của trường kiểm tra quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Phụ huynh cũng có trách nhiệm cùng nhà trường tham gia vào việc này. Đại diện lãnh đạo nhà trường cũng thường xuyên trao đổi, tiếp nhận ý kiến góp ý từ giáo viên chủ nhiệm về tình hình ăn của học sinh. Từ đầu năm học tới nay, nhà trường chưa nhận được ý kiến phản ánh nào liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Cũng theo ông Trần Văn Hà, hình ảnh được đăng tải trên mạng internet không xuất hiện học sinh nên có thể được phản ánh vào thời điểm suất ăn chưa được hoàn thiện, hoặc giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhà trường sẽ kiểm tra cụ thể về việc này đồng thời tiếp tục tăng cường giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh để bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết đã nhận được phản ánh về sự việc này. Ngày mai, 31-10, tổ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận sẽ làm việc tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, trực tiếp kiểm tra các khâu trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại đây, từ việc giao, nhận, định lượng, nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, đến quy trình chế biến, bảo quản, lưu mẫu thức ăn và các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ công tác cũng sẽ kiểm tra để xác minh hình ảnh bữa ăn của học sinh được phản ánh trên mạng internet có đúng thực tế hay không, từ đó sẽ có kết luận và hướng giải quyết sự việc.

Trước đó, trên mạng internet xuất hiện hình ảnh phản ánh bữa ăn bán trú được cho là của học sinh Trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) trong hai ngày 23 và 24-10-2017 quá đạm bạc, không bảo đảm dinh dưỡng.
Thống Nhất

Kim Jong-un nhấn mạnh 'quan hệ huyết thống'

  • 30 tháng 10 2017






Bản quyền hình ảnh KCNA/Reuters41796227 - Kim Jong-un visits cosmetics factory
Image caption Cô Ri, bên phải, mặc một chiếc váy đen và trắng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa đi thăm nhà máy mỹ phẩm ở Bình Nhưỡng cùng vợ Ri Sol-ju và em gái Kim Yo-jong.
Truyền thông nhà nước đăng tải các bức ảnh về chuyến thăm hôm Chủ Nhật. Cả vợ và em gái Kim Jong-un đều hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Em gái ông Kim xuất hiện không lâu sau khi được thăng cấp lên một vị trí đầy quyền lực trong chính quyền Bình Nhưỡng.
Kim Jong-un đưa em gái vào Bộ Chính trị
Vợ chồng Kim Jong-un có con gái?
Thêm chi tiết về vợ Kim Jong-un
Hàng xa xỉ phẩm nước ngoài bao gồm mỹ phẩm đã trở nên khan hiếm ở Bắc Triều Tiên sau nhiều các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Vì sao ông Kim thăm nhà máy mỹ phẩm?

Trong những năm qua, nhiều quốc gia đã ngừng nhập khẩu hàng xa xỉ vào Bắc Triều Tiên do hậu quả của các biện pháp trừng phạt.
Bắc Triều Tiên dường như đã phát triển ngành công nghiệp mỹ phẩm riêng, và các thương hiệu cao cấp như Bomhyanggi và Unhasu đang trở nên phổ biến với người tiêu dùng.



Bản quyền hình ảnh KCNA/Reuters41796227 - Kim Jong-un visits cosmetics factory
Image caption Ông Kim được cho là hài lòng với các sản phẩm và sự nâng cấp của nhà máy thời gian gần đây
Mặc dù ông Kim được biết đến rộng rãi hơn nhờ các bức ảnh ông xuất hiện tại các căn cứ quân sự và các địa điểm thử tên lửa, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tới một nhà máy mỹ phẩm giúp ông truyền đi thông điệp về việc ông có chính danh nắm quyền lãnh đạo tới giới tinh hoa và tầng lớp trung lưu ở Bình Nhưỡng.
Ông Kim thường xuyên được chụp ảnh tại các nhà máy và các khu vực kinh tế trọng điểm khác của Bắc Triều Tiên. Truyền thông nhà nước cũng khẳng định những tiến bộ đáng kể trong việc sản xuất hàng tiêu dùng như TV 3D và điện thoại thông minh.
Nhà phân tích chuyên về Bắc Triều Tiên, Ankit Panda nói với BBC rằng chuyến thăm này là "để chứng tỏ rằng Bình Nhưỡng có thể chăm sóc người dân của mình, đồng thời mang lại sự thịnh vượng ở mức tương đương với Bắc Kinh và Seoul".
"Ngay cả khi chúng ta biết nó không đúng sự thật, nhưng điều quan trọng là chế độ này thể hiện cho người dân thấy nó có thể mang lại những thú vui vật chất."
Trong chuyến thăm, ông Kim ca ngợi hãng mỹ phẩm này đã sản xuất các sản phẩm "đẳng cấp thế giới", và đã nâng cấp cơ sở của mình lên một mức độ đáng để "tự hào đối với thế giới", hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên tường thuật.

Tại sao ông Kim mang theo vợ và em gái?

Mặc một chiếc váy màu đen trắng rất phong cách, vợ ông Kim nổi bật trong các bức ảnh.
Trong khi đó, người ta không thể nhận ra em gái ông Kim là ai trong các bức ảnh, tuy tường thuật của KCNA nói bà xuất hiện cùng với các quan chức hàng đầu khác.
Cuộc sống cá nhân của ông Kim cùng các thành viên trong gia đình ít được biết đến và họ cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Sự xuất hiện trước công chúng của ông Kim luôn được sắp xếp kỹ càng.



Bản quyền hình ảnh KCNA/ReutersKim Jong-un xem xét các sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc tóc
Image caption Kim Jong-un xem xét các sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc tóc
Ông Panda nói với BBC rằng việc ông Kim chọn xuất hiện cùng với vợ và em gái của mình lần này là rất đáng chú ý.
"Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình, rằng mối quan hệ huyết thống là rất quan trọng đối với ông Kim, và rằng con cái sẽ tiếp nối thành công của ông," ông Panda nói.
Sự hiện diện và thăng tiến gần đây của em gái ông Kim cũng "báo hiệu rằng chế độ của Kim Jong-un muốn cho thế giới thấy bà Kim đang nắm một vị trí quyền lực hơn".
Hồi đầu tháng, ông Kim đã đưa em gái vào Bộ Chính trị.

Thời gian của chuyến thăm có ý nghĩa gì?

Chuyến viếng thăm của ông Kim được thực hiện giữa lúc căng thẳng ngày càng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên với hàng loạt các vụ thử hạt nhân và hạt nhân của Bắc Triều Tiên và những đấu khẩu gay gắt giữa ông Kim và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - người sẽ thăm thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tuần tới.
Chuyến thăm của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã được phát sóng trên các phương tiện truyền thông nhà nước một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis nói rằng Hoa Kỳ sẽ "không bao giờ chấp nhận" một Bắc Triều Tiên có vũ trang hạt nhân.
Ông Mattis, người đang có chuyến thăm châu Á và đang thăm viếng Seoul hôm thứ Bảy, đã nhắc lại lập trường của Mỹ rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Bắc Triều Tiên cũng sẽ vấp phải "một phản ứng quân sự mạnh mẽ".



Nữ sĩ quan đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc


Trong số 20 cán bộ nhận nhiệm vụ sang Nam Sudan tham gia gìn giữ hòa bình, thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam.
Sáng 30/10, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ.
Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga là sĩ quan thuộc Trung tâm gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
Theo quyết định, thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga nhận nhiệm vụ là sĩ quan tham mưu quân sự theo dõi các hoạt động quân sự của Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan.
Thiếu tá Nga là cán bộ thứ 20 và là nữ sĩ quan đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng này.
Nu si quan dau tien tham gia gin giu hoa binh Lien Hop Quoc hinh anh 1
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định cho thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga. Ảnh: Quân đội Nhân dân.
Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm GGHB Việt Nam, cho biết công tác chuẩn bị cho thiếu tá Nga đã hoàn tất. Trung tâm đã quán triệt đầy đủ công tác an ninh, an toàn, kỹ thuật - hậu cần... cho nữ sĩ quan.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng trong thời gian qua, 19 lượt cán bộ của Trung tâm GGHB Việt Nam được cử đi công tác tại các phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan đã và đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.
Không những được Liên Hợp Quốc đánh giá cao, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng rất tin tưởng với năng lực thực hiện nhiệm vụ các cán bộ.
Thứ trưởng yêu cầu thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia cần phải chú ý công tác đối ngoại tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ động quảng bá hình ảnh của đất nước, thông tin đúng, chính xác về chủ quyền của Việt Nam.
“Là nữ sĩ quan, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi xa Tổ quốc, xa gia đình. Trước hết, đồng chí Nga phải làm tốt công tác tư tưởng. Xây dựng đoàn kết với các cán bộ của Việt Nam và sĩ quan quân đội các nước đang công tác tại Nam Sudan”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

Trung Quốc góp 8.000 quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ


Văn Chương

Tham vọng đưa nước từ Tây Tạng đến Tân Cương

30/10/2017 23:57

Các kỹ sư Trung Quốc đang thử nghiệm công nghệ có thể sử dụng để xây đường hầm dài 1.000 km nhằm đưa nước từ Tây Tạng đến Tân Cương.

Báo The South China Morning Post hôm 30-10 dẫn lời các chuyên gia liên quan tới dự án đường hầm dài nhất thế giới này cho biết kế hoạch sẽ biến Tân Cương thành vùng đất bùng nổ như California của Mỹ, nước sẽ được đưa xuống từ cao nguyên cao nhất thế giới.
Hiện đường hầm dài nhất ở Trung Quốc là đường dẫn nước Dahuofang dài 85 km, được xây dựng 8 năm trước ở tỉnh Liêu Ninh. Trong khi đó, đường hầm dài nhất thế giới là đường dẫn nước dài 137 km chạy bên dưới TP New York (Mỹ).
Từ tháng 8, chính quyền Trung Quốc đã bắt tay vào xây dựng một đường hầm dự kiến dài hơn 600 km ở miền Trung tỉnh Vân Nam. Với hơn 60 phân đoạn, cùng chiều rộng đủ cho 2 chuyến tàu cao tốc đi qua, đường hầm có vốn đầu tư 11,7 tỉ USD này sẽ chạy qua những ngọn núi cao vài ngàn mét so với mực nước biển nằm trên một khu vực địa chất không ổn định.
Tham vọng đưa nước từ Tây Tạng đến Tân Cương - Ảnh 1.
Ấn Độ từng nhiều lần phản đối Trung Quốc xây đập trên sông Brahmaputra Ảnh: AP
Các nhà nghiên cứu nói rằng đường hầm Vân Nam sẽ là "phép thử" cho công nghệ và phương pháp kỹ thuật cũng như thiết bị mới cần thiết cho đường hầm Tây Tạng - Tân Cương.
Đường hầm Tây Tạng - Tân Cương sẽ làm đổi hướng dòng chảy của sông Yarlung Tsangpo ở phía Nam Tây Tạng, vốn chảy vào sông Brahmaputra khi vào Ấn Độ, để mang nước về sa mạc Taklimakan ở Tân Cương.
Cao nguyên Tây Tạng cản gió mùa Ấn Độ Dương đến với Tân Cương. Với sa mạc Gobi ở phía Bắc, thêm sa mạc Taklimakan nằm phía Nam, 90% diện tích của Tân Cương không "chào đón" con người sinh sống. Thế nhưng, sa mạc Taklimakan lại nằm ngay dưới chân cao nguyên Tây Tạng, vốn được coi là tháp nước của châu Á. Mỗi năm, hơn 400 tỉ tấn nước từ cao nguyên này mang lại nguồn nước cho nhiều con sông lớn như Hoàng Hà, Dương Tử, Mekong và sông Hằng.
Ý định đưa nước từ Tây Tạng về Tân Cương đã có từ thời nhà Thanh vào thế kỷ XIX. Những thập kỷ gần đây, các cơ quan chính quyền của Trung Quốc đã đề xuất nhiều kế hoạch xây dựng đập, máy bơm và đường hầm cực lớn.
Tuy nhiên, cảnh báo về hệ quả của dự án này, nhà nghiên cứu Lobsang Yangtso thuộc Tổ chức Mạng lưới Tây Tạng quốc tế cho biết cao nguyên Tây Tạng sẽ phải chứng kiến sự biến đổi khí hậu lớn với các cuộc khủng hoảng nước ở nhiều nơi thuộc vùng Himalaya.
"Đây cũng là vùng dễ xảy ra động đất và từ đó có thể dẫn tới thảm họa lớn" - bà Yangtso nói, đồng thời nhấn mạnh bất cứ dự án nào thay đổi dòng nước từ con sông thượng nguồn Brahmaputra sẽ chọc giận cả Ấn Độ và Bangladesh bởi đây là nguồn nước chính của cả Đông Bắc Ấn Độ và Bangladesh.
Thu Hằng

Sập mái hiên công trình siêu thị, bốn người bị thương

31/10/2017 05:51 GMT+7

TTO - Khuya 30-10, mái hiên của một siêu thị đang xây dựng ở mặt tiền Quốc lộ 51 (thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã bị đổ sập. Vụ việc khiến nhiều người bị thương.

Sập mái hiên công trình siêu thị, bốn người bị thương - Ảnh 1.
Hiện trường vụ sập mái hiên siêu thị đang xây dựng làm nhiều người bị thương. Ảnh: CTV.
Một nhân chứng ở chung cư đối diện với công trình xây dựng siêu thị cho biết, vào gần 21g ngày 30-10, bỗng nhiên ông này nghe một tiếng ầm. Tưởng tai nạn giao thông, ông nhìn ra thì thấy một phần mái hiên của công trình siêu thị đang được xây dựng đã bị đổ sập. Theo nhiều người, khi xảy ra sự việc, các công nhân ở dưới đang tháo dỡ cốp pha chống đỡ cho mái hiên này.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, mọi người đã nhanh chóng vào tháo dỡ mảng bê tông bị sập để cứu người. Xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát đã đến hiện trường để tìm nạn nhân. Xe cứu thương cũng đến để đưa người đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tân Thành ở gần đó. Thông tin ban đầu cho biết có bốn người bị thương.
Được biết, khu đất xây dựng siêu thị trước đây là Bến xe huyện Tân Thành - nằm ở ngã ba Quốc lộ 51 và đường 81.
Đến 22g cùng ngày công tác tìm kiếm đã hoàn tất. Hiện chưa rõ mức độ thương tích của những công nhân bị thương. 
ĐÔNG HÀ

Công an thông tin nghi vấn đạn lạc trúng cổ nam thanh niên ở Hòa Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình đang chỉ đạo điều tra làm rõ vụ người dân nghi bị vật giống đạn lạc bay trúng cổ.

Tối 30/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa nghe Công an huyện Kỳ Sơn báo cáo về nghi vấn nam thanh niên trúng đạn lạc khi đang ngồi chơi điện thoại trong nhà. Sự việc xảy ra tại xã Yên Quang.

cong an thong tin nghi van dan lac trung co nam thanh nien o hoa binh hinh 1
Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 105.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiến hành thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, kiểm tra để xác định nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, nạn nhân được xác định là bị vật bay trúng cổ. Hiện thanh niên đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 105, mổ lấy dị vật  ra. 

Danh tính nạn nhân được xác định là N. T. A. (khoảng 20 tuổi, trú tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn).

Trước đó, khoảng 10h ngày 30/10, N. T. A. đang ngồi ở giường cầm điện thoại thì bị một vật xuyên vào cổ gây trọng thương.

Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc theo quy định./.



CTV Lê Kiên/VOV.VN

Độc giả ngao ngán khi nghe kết luận thanh tra Khaisilk

Dân trí Hàng trăm bạn đọc đã tỏ ý ngao ngán khi nghe kết luận thanh tra cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT). Theo kết luận, nguyên do bởi nhu cầu tăng đột biến dịp 20/10, nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc "Made in China" sau đó khâu nhãn KhaiSilk "Made in Việt Nam" để bán cho khách hàng.
 >> Vụ Khaisilk: Bộ Công Thương chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
 >> Vụ bê bối của Khaisilk: Đổ cho nhân viên khác gì bảo “lỗi người đánh máy”!
 >> Kết luận kiểm tra Khaisilk: Do nhân viên trà trộn hàng dịp 20/10?

Đọc những kết luận trên, ban đọc Minh Vinh tự đặt câu hỏi: “Vì lễ 20/10 không đủ hàng nên gom hàng Trung Quốc về bán, thế thì 1 năm có bao nhiều ngày lễ, mỗi lần đều không đủ hàng Việt phải lấy hàng Trung Quốc thế vào, thì chắc không ai mua được đúng hàng việt 100% đâu.”
Bạn đọc Tranchan Vu bình luận: “Nhảm thật! Ông chủ thì công khai cúi đầu xin lỗi vì nhập hàng Trung quốc nhưng gắn nhãn Việt Nam bán cho người tiêu dùng. Còn QLTT thì kiểm tra xong lại cho rằng nhân viên tự ý làm!”
Cùng ý kiến đó, độc giả Toanvuthien phân tích thêm: “Chi cục QLTT làm báo cáo như vậy để tránh lỗi thôi. Họ muốn chứng minh rằng họ vẫn làm tốt công việc, chỉ có dịp 20/10 vừa rồi có sự cố xảy ra bất ngờ nên không phát hiện kịp. Khổ một cái là chính ông Khải đã nhận lỗi là đã bán hàng giả từ mấy chục năm nay rồi cho nên Chi cục QLTT đã làm một việc được gọi là "dấu đầu, hở đuôi.”
Nhiều bạn đọc cho rằng, kết luận như vậy là biện minh cho việc làm gian dối của ông Hoàng Khải, bạn đọc Thân Đức nhận xét: “Lại biện minh là do nhân viên trà trộn, ông đã bán hàng gian dối bây giờ biện minh thế này thế kia nữa!! Ông không chỉ thị nhân viên và nhập hàng Trung Quốc, nhân viên nào dám tự ý được, nói như là một đứa trẻ con”.
Sau khi đọc kết luận đó, độc giả Viet Pham tự hỏi: “QLTT sao lại đi thanh minh cho chủ cửa hàng thế? Hay cũng “nhận lương” từ chủ cửa hàng và là nhân viên của cửa hàng đó?!”

Một chiếc khăn có 2 mác: Một mác Made in China, một mác Made in Việt Nam và những gian dối của Khaisilk hé lộ từ đây
Một chiếc khăn có 2 mác: Một mác "Made in China", một mác "Made in Việt Nam" và những gian dối của Khaisilk hé lộ từ đây
Nhiều người lại cho rằng, phải chăng ông Hoàng Khải năng lực quản lý kém, nên khi đọc xong kết luận của QLTT bạn đọc Nguyễn Hữu Long đã mỉa mai: “Một kết luận quá hay. Chi cục quản lý thị trường Hà Nội còn nắm rõ việc bán hàng của Khaisilk còn hơn cả ông chủ của nó.”
Trong hàng trăm bình luận của độc giả, có tới hàng chục bình luận muốn xử lý thật nghiêm bởi thương hiệu Khaisilk ít nhiều cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới. Độc giả Bùi Thế Thơ bình luận: “Sự việc đã đến mức nghiêm trọng như thế rồi mà vẫn loanh quanh chối tội! Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh vì sự việc này nó liên quan cả đến niềm tin của các bạn bè quốc tế đấy! (thương hiệu Khaisilk đã và đang nổi tiếng lắm đó)”
Có một bất ngờ thú vị, khi 99,5% bạn đọc phẫn nộ thì vẫn có 1 người “dũng cảm” ủng hộ ông Hoàng Khải. Trích nguyên văn, bạn đọc Lu Thi Thu Ha cho rằng: “Hây za, ông chủ này vốn là người cao siêu, chẳng qua là sơ suất một tí nên bị phát hiện thôi, làm ăn thật tâm chỉ có những người đầu óc thấp kém. Làm gì có ai buôn bán mà không gian lận, không gian lận biết bao giờ giàu, xã hội mà chấp nhận thực tại đó chỉ cần đừng thất đức là được. Tôi không bận tâm về kĩ xảo trong thương trường, nếu là tôi tôi cũng làm như vậy, chỉ những kẻ cò con mới lên án chuyện hiển nhiên như thế.”
Những câu nói mỉa mai liên tục được gửi về và đăng tải phía dưới bài viết, nhưng vẫn còn nhiều độc giả đặt niềm tin vào pháp luật, Dedichthui chia sẻ: “Đọc bài cứ tưởng đang nghe tấu hài trên các game show vậy? Nhưng dù sao hãy cứ tin vào công lý và pháp luật. Cảnh sát kinh tế đang chỉ đạo điều ta, cục thuế cũng đang làm việc và bộ công thương cũng đã phát biểu là Khải silk vi phạm và làm tổn hại đến uy tính của thương hiệu Quốc gia rồi. Thôi hãy cứ hy vong cứ tin vì sự công bằng luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống mặc dù hơi khó tin là như vậy.”
Dù Khaisilk có bị xử lý ra sao thì nó cũng đang làm cho người tiêu dùng Việt hoang mang. Những kết luận có phần khó hiểu như vậy càng khiến cho dư luận không khỏi phẫn nộ, đáng nói hơn nữa, nó làm người dân mất dần đi niềm tin ít ỏi vào các thương hiệu Việt hiện nay.
Thế Hưng

Khởi tố, bắt giam 2 "sếp" công ty xăng dầu trong vụ 2 triệu lít xăng giả

Dân trí Theo nguồn tin riêng của Dân trí, về vụ một số công ty xăng dầu kinh doanh 2 triệu lít xăng giả, hôm nay (30/10), Công an Nghệ An đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả.
 >> Vụ xăng giả A92: Người dân hoang mang, các chủ cây xăng nghĩ mình vô tội
 >> Choáng với xăng giả ở Nghệ An và đề xuất cho thuê biển đảo Phú Quốc 99 năm
 >> Công an vào cuộc xử lý vụ xăng giả A92



Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn bị bắt giữ
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn bị bắt giữ
Chiều 30/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt 2 đối tượng trong vụ buôn bán xăng giả trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây nhức nhối thời gian qua.
2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985) và Nguyễn Văn Kỳ (SN 1965; Cả 2 cùng trú tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An). Tuấn và Kỳ bị lệnh tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra. “Tuấn là con trai của ông chủ Công ty TNHH Sáu Hằng nên được giao điều hành việc mua bán công ty. Còn Kỳ là Giám đốc Công ty TNHH Kỳ Phương.
Tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của 2 người này, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, tiền. Ban đầu, Tuấn khai từ tháng 9/2017 đến nay đã mua 40.000 lít chất dung môi để pha làm xăng giả.
Tuy nhiên tài liệu điều tra được cho thấy Tuấn đã mua 180.000 lít chất dung môi. Còn Kỳ đã mua 40.000 lít chất dung môi. Giá chất dung môi các đối tượng mua dao động 14.000 đồng đến 14.500 đồng/1 lít. Sau khi pha chế, các đối tượng bán theo giá thị trường và ăn chênh lệch từ 3.500 đồng - 4000 đồng/1 lít”, Cán bộ Phòng PC46 thông tin.
Trong số 2 đối tượng bị bắt, Tuấn từng bị toà án huyện Diễn Châu (Nghệ An) xử lý về tội đánh bạc. Công ty TNHH Sáu Hằng và công ty TNHH Kỳ Phương là 2 đơn vị kinh doanh xăng dầu lâu năm. Cơ quan công an thông tin, trước đó từ đầu tháng 10/2017, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 2 doanh nghiệp: Thanh Ngũ (trú xóm Ngọc Tân, Diễn Ngọc, Diễn Châu) và Kiên Lục (trú xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm giả xăng A92.


Quyết định khởi tố bị can
Quyết định khởi tố bị can
Lời khai của doanh nghiệp Kiên Lục cho biết, từ tháng 9/2017 đến nay đã mua 320 nghìn lít chất dung môi từ khu vực phía Nam về. Sau đó doanh nghiệp này đã pha chế dung môi với xăng A92 theo tỷ lệ 20-50% tạo ra loại xăng A92 kém chất lượng. Sau khi pha xong, doanh nghiệp này bán cho 10 đại lý kinh doanh xăng dầy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo tài liệu cho thấy, tổng số lượng chất dung môi mà công ty Kiên Lục mua về bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An để pha chế xăng giả và xuất bán ra thị trường là hơn 2 triệu lít xăng A92 giả.
Sau khi pha xong, doanh nghiệp này bán cho 10 đại lý kinh doanh xăng dầy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo tài liệu cho thấy, tổng số lượng chất dung môi mà công ty Kiên Lục mua về bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An để pha chế xăng giả và xuất bán ra thị trường là hơn 2 triệu lít xăng A92 giả.
Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An cũng đã lấy 12 mẫu xăng của các doanh nghiệp buôn bán xăng giả trên địa bàn tỉnh gửi đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy có 11/12 mẫu xăng vi phạm về trị số octan, % xăng A92 nguyên chất rất thấp, có mẫu chưa đến 50%.
Cụ thể, đơn vị đã gửi đi 12 mẫu của 7 doanh nghiệp thì có đến 11 mẫu vi phạm về trị số octan. Đơn cử như: Công ty TNHH Thanh Ngũ có ¾ mẫu vi phạm với trị số octan 70,7/92, 46,0/92 và 46,4/92; Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục 2/2 mẫu vi phạm trị số octan 68/92, 73,1/92; Công ty TNHH Thương mại Kỳ Phương vi phạm trị số octan 59,1/92; Công ty TNHH Thương mại Sáu Hằng vi phạm trị số octan 61,3/92; Doanh nghiệp tư nhân Phùng Pha vi phạm trị số octan 70,8/92; Doanh nghiệp tư nhân Thuận Thành vi phạm trị số octan 2 mẫu 71,3/92 và 84,7/92.
Qua kết quả thử nghiệm, Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Toàn Cầu đã vi phạm nghiêm trọng trị số octan 44,9/92, nghĩa là xăng A92 nguyên chất chưa đến 50%.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các doanh nghiệp trên địa bàn có buôn bán loại xăng này Trị số octan là đại lượng đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của xăng. Kích nổ là hiện tượng nổ quá sớm so với thời điểm nổ thích hợp do Bugi kích hoạt, xảy ra ở cuối kỳ nén (hỗn hợp không khí và nhiên liệu tự bốc cháy trước cả khi Bugi đánh lửa). Kích nổ làm máy nóng, công suất giảm, xe chạy ì, giảm tuổi thọ động cơ. Ông Nguyễn Mạnh Hà chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết, trị số Octan trong xăng càng thấp, không đảm bảo thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến động cơ sử dụng.
Nguyễn Tú

Đề nghị tạm dừng đấu giá tài sản tại Hãng phim truyện Việt Nam

Dân trí Bộ VHTT&DL vừa có văn bản đề nghị Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tạm dừng đấu giá lô tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị Hãng phim truyện Việt Nam khi Hãng này đang trong quá trình thanh tra công tác cổ phần hoá theo quyết định của Thanh tra Chính phủ.
 >> Công bố Quyết định thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam
 >> Khu trụ sở sập xệ, ẩm mốc của hãng phim truyện Việt Nam
 >> Bộ Văn hoá: Hãng phim truyện Việt Nam đã thua lỗ gần 40 tỷ từ 20 năm trước

Trước thông tin, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thực hiện đấu giá lô tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị Hãng phim truyện Việt Nam để cổ phần hoá, chiều nay ông Trần Hoàng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ VHTT&DL đã ký văn bản số 4654 gửi Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam với ý kiến như sau: “Ngày 9/20/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định số 2526/QĐ-TTCP công bố Quyết định thanh tra công tác cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam.
Các loại phương tiện, máy móc... của Hãng phim truyện Việt Nam dự tính được đem ra đấu giá. Ảnh: NVCC.
Các loại phương tiện, máy móc... của Hãng phim truyện Việt Nam dự tính được đem ra đấu giá. Ảnh: NVCC.
Vì vậy Bộ VHTT&DL đề nghị tạm thời dừng triển khai việc bán đấu giá tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá đã được công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam bàn giao sang Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để phục vụ công tác thanh tra. Bộ VHTT&DL cũng đề nghị, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tiếp tục quản lý, bảo quản tài sản bàn giao theo đúng quy định hiện hành”.
Và cũng trong chiều nay (30/10), ông Hồ Thành An - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ký văn bản số 1458 gửi Công ty cổ phần Đấu giá Thành An về việc tạm dừng đấu giá tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam, đồng thời có văn bản báo cáo Bộ Tài chính.
Cụ thể, văn bản nêu rõ thực hiện các quy định hiện hanh của Nhà nước về bàn giao, tiếp nhận các khoản nợ và tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp, sau khi tiếp nhận và thực hiện thẩm định giá, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) với Công ty cổ phần Đấu giá Thành An thực hiện bán các lô tài sản do DATC tiếp nhận từ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam.
Văn bản của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đề nghị Công ty cổ phần Đấu giá Thành An tạm dừng đấu giá tài sản tại Hãng phim truyện Việt Nam.
Văn bản của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đề nghị Công ty cổ phần Đấu giá Thành An tạm dừng đấu giá tài sản tại Hãng phim truyện Việt Nam.
Được biết, Thanh tra Chính phủ đang thực hiện thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam). Vì vậy, bằng công văn này, DATC đề nghị công ty cổ phần Đấu giá Thành An dừng không bán đấu giá lô tài sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam (lô 2). Lô tài sản sản còn lại vẫn thực hiện theo hợp đồng đã ký.
Trước đó, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (thuộc Bộ Tài chính) đã ký Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty cổ phần đấu giá Thành An. Tài sản đấu giá bao gồm phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, vật tư hàng hóa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tiếp nhận từ Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam, được cho là “tài sản tồn đọng không cần dùng, chờ thanh lý đã loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa”.
Công ty Cổ phần đấu giá Thành An sau đó đã có thông báo đấu giá khối tài sản này với giá khởi điểm 793.600.000 đồng (đã bao gồm VAT). Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá sẽ được tổ chức vào 9h ngày 9-11-2017 tại Trung tâm giao dịch Công ty cổ phần đấu giá Thành An - Tầng 6, số 4 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hà Tùng Long

Cục Hàng không thuê tư vấn Pháp lập quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Công ty tư vấn ADPi (Pháp) sẽ rà soát các quy hoạch cũ của sân bay Tân Sơn Nhất và đề xuất phương án hợp lý. 




Theo một lãnh đạo Bộ Giao thông, Cục Hàng không vừa ký hợp đồng với Công ty tư vấn ADPi Engineering của Pháp để rà soát, nghiên cứu quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất và đưa ra các ý tưởng quy hoạch có tính khả thi. 
"Chưa thể khẳng định quy hoạch cũ của đơn vị tư vấn trong nước đã lập là đúng hay sai, chúng tôi tin tưởng đơn vị tư vấn nước ngoài nghiên cứu đảm bảo khách quan", lãnh đạo Bộ Giao thông cho biết. 
cuc-hang-khong-thue-tu-van-phap-lap-quy-hoach-san-bay-tan-son-nhat
Quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoàn thành cuối năm nay. Ảnh minh họa: Xuân Hoa. 
Dự kiến cuối tháng 12/2017, việc nghiên cứu quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thành và Bộ Giao thông vận tải sẽ trình Thủ tướng xem xét quyết định. 
ADPi là một công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và kỹ thuật sân bay của Pháp thuộc Aéroports de Paris Group (ADP). Công ty này quản lý và thiết kế các công trình phức hợp sân bay như nhà ga hành khách, tháp điều khiển, nhà ga để máy bay: hangar, trung tâm bảo dưỡng máy bay... tại các sân bay ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Seoul, Dubai, Jeddah... 
Trước đó, với mục tiêu đáp ứng năng lực khai thác từ 43 - 45 triệu hành khách/năm, giải quyết nhanh tình trạng ùn tắc cấp bách đang diễn ra ở sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông đã trình Thủ tướng phương án điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không này.
Phương án được trình dự kiến bổ sung đường lăn song song, hệ thống đường lăn nối và xây dựng bổ sung nhà ga T4 mà không phải giải phóng mặt bằng khu dân cư, với thời gian thực hiện quy hoạch nhanh (khoảng từ 2 đến 3 năm).
Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông chủ trì thuê tư vấn chuyên ngành nước ngoài có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát, nghiên cứu đề xuất các phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cả về phía Bắc (khu vực sân golf) và phía Nam; nâng tổng công suất đạt khoảng 45 - 50 triệu hành khách/năm.
Bộ Giao thông đã giao Cục Hàng không Việt Nam làm Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ thuê tư vấn quốc tế.
Đoàn Loan

Thông xe cầu vượt, giảm kẹt xe sân bay


Đặng Thu Thảo: "Danh hiệu Hoa hậu Đại dương bị chính ban tổ chức hạ thấp"

Thiên Thạch, Theo Trí Thức Trẻ 00:12 31/10/2017

Cựu “Hoa hậu Đại dương” Đặng Thu Thảo tiết lộ cô đã bị Võ Việt Chung mắng khi gặp mặt tại sự kiện vào tối qua.

Việc "Hoa hậu Đại dương 2014" Đặng Thu Thảo không được trao vương miện cho người đẹp kế nhiệm đã gây luồng tranh cãi trái chiều trong dư luận.
Theo chia sẻ của người đẹp gốc Cần Thơ, NTK Võ Việt Chung giải thích rằng anh không thấy Đặng Thu Thảo trong khoảnh khắc vinh danh tân hoa hậu và MC chương trình quên đọc tên.
Đặng Thu Thảo: Danh hiệu Hoa hậu Đại dương bị chính ban tổ chức hạ thấp - Ảnh 1.
Đặng Thu Thảo xác nhận bị Võ Việt Chung lớn tiếng sau khi chạm mặt.
Tuy nhiên, ngay sau đó, MC Phương Mai đã tung bằng chứng khẳng định không có chuyện đọc thiếu tên như Võ Việt Chung nói.
Sự việc chưa dừng lại ở đó, Đặng Thu Thảo và Võ Việt Chung vừa chạm mặt nhau trong một sự kiện diễn ra tại TP.HCM.
Đặng Thu Thảo kể lại rằng: "Tối 29/10, tôi có đi dự tiệc sinh nhật của một giám khảo "Hoa hậu Đại dương" năm nay (Doanh nhân Ngọc Nga - pv). Tôi đến trước và anh Võ Việt Chung đến sau.Khi cả hai cùng xuất hiện, mọi người có khuyên là hai anh em có chuyện gì thì bỏ qua cho nhau để mọi thứ được suôn sẻ.
Tôi thì không nói gì cả vì đây là buổi tiệc sinh nhật của người khác, nhưng anh Chung lại chủ động nói lớn tiếng trước đám đông rằng: Làm sao em (Đặng Thu Thảo - pv) làm như vậy?
Em còn nhỏ, em chưa đủ chín chắn để lên tiếng về cuộc thi như thế. Em có nhớ anh đã dặn em rất kĩ là phải ăn mặc thật lộng lẫy để trao vương miện cho người kế nhiệm không?
Đặng Thu Thảo: Danh hiệu Hoa hậu Đại dương bị chính ban tổ chức hạ thấp - Ảnh 2.
Võ Việt Chung (ngoài cùng bên trái - pv) lên sân khấu trao vương miện cho tân hoa hậu.
Không có lý do gì anh không cho em trao giải cả. Lúc đó anh không nhìn thấy em ở đâu và MC quên không đọc tên em".
Lúc đó tôi chỉ biết nói là: "Có sao thì em nói như vậy" rồi đi về. Hôm qua, tôi cảm thấy rất ức. Ức ở đây thứ nhất là trước tất cả mọi người mà anh Chung lại lôi chuyện riêng vào. Thứ 2 là anh Chung không biết bản thân mình sai như thế nào.
Tôi không cần mình phải là người trao vương miện vì chương trình nào cũng sẽ có những thứ phát sinh và có thể thông cảm. Nhưng tôi muốn mình nhận được sự tôn trọng.
Suốt đêm diễn ra chung kết đến ngày hôm sau, không có một ai trong BTC giải trình gì nhưng lại đổ lỗi là không nhìn thấy tôi và do MC quên tên. MC Đức Bảo không thể nào quên tên tôi được vì anh ấy thường xuyên trò chuyện với tôi.
Và tôi xin kể lại, ngay khi bước vào Nhà hát Hòa Bình là tôi đã không được tôn trọng, bị đẩy xuống hàng ghế thứ 2, thứ 3 ngồi. Chỉ khi anh trai tôi nói với anh Võ Việt Chung về vị trí ghế ngồi, anh ấy mới cho tôi lên hàng đầu.
Trong chương trình, tôi còn đứng dậy trả lời phỏng vấn và vị trí tôi ngồi là đối diện sân khấu. Tôi mặc váy dạ hội, chương trình lên sóng trực tiếp thì làm sao có thể đi lung tung được?
Còn việc anh Võ Việt Chung lên báo nói tôi vô ơn, vì sao có thể nói tôi như vậy được. Suốt 3 năm qua, anh Chung chưa hề hỗ trợ, giúp đỡ gì tôi. Tôi nhìn các hoa hậu ở những cuộc thi khác được hậu thuẫn đến ngày cuối cùng đương nhiệm mà tôi tủi thân...".
Đặng Thu Thảo: Danh hiệu Hoa hậu Đại dương bị chính ban tổ chức hạ thấp - Ảnh 3.
Đặng Thu Thảo muốn sử dụng danh hiệu "Hoa hậu Quốc tế Việt Nam" từ hôm nay để hoạt động nghệ thuật.
Về thông tin muốn trả lại danh hiệu "Hoa hậu Đại dương" và sử dụng danh hiệu "Hoa hậu Quốc tế Việt Nam" do từng đại diện quốc gia thi Miss International 2014, Đặng Thu Thảo cho biết: "Tôi đã gìn giữ, trân trọng danh hiệu Hoa hậu Đại dương suốt 3 năm qua.Tôi cũng có được vị trí nhất định, mọi người yêu quý nên cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đến ngày hôm nay, danh hiệu "Hoa hậu Đại dương" bị chính ban tổ chức hạ thấp.
Tôi nghĩ rằng, những cố gắng, nỗ lực suốt thời gian của mình thì thà dùng danh hiệu "Hoa hậu Quốc tế Việt Nam" thì xứng đáng hơn".
Hiện tại, NTK Võ Việt Chung chưa lên tiếng về việc to tiếng với Đặng Thu Thảo tại sự kiện cũng như nguyện vọng sử dụng danh hiệu "Hoa hậu Quốc tế Việt Nam" của cựu hoa hậu.

Kim Joo Hyuk - Quý ông bạc mệnh đã ra đi mãi mãi sau khi phim “Argon” của anh vừa hết

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 30/10/2017

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Kim Joo Hyuk khiến làng giải trí Hàn Quốc và công chúng rúng động. Liệu ai dám tin người đàn ông tài năng ấy lại qua đời chỉ một tháng sau khi "Argon" kết thúc?

Ngày 30/10/2017, nam diễn viên Hàn Quốc Kim Joo Hyuk đã qua đời sau một vụ tai nạn ô tô thảm khốc. Chiếc xe của anh bị lật và bốc cháy. Kim Joo Hyuk đã được chuyển tới bệnh viện nhưng cuối cùng, anh đã không thể chiến thắng Tử thần.
Kim Joo Hyuk - Quý ông bạc mệnh đã ra đi mãi mãi sau khi phim “Argon” của anh vừa hết - Ảnh 1.
Nam diễn viên Kim Joo Hyuk
Sinh năm 1972, Kim Joo Hyuk chỉ mới đón sinh nhật lần thứ 45 cách đây chưa đến 4 tuần lễ. Và cũng mới chỉ một tháng trước, người hâm mộ còn trông thấy anh trên truyền hình trong bộ phim dài 8 tập của đài tvN mang tên Argon. Trong phim, Kim Joo Hyuk hóa thân thành Kim Baek Jin, phát thanh viên và là người đứng đầu đội tin tức Argon. Argon đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Kim Joo Hyuk sau 4 năm vắng bóng nhưng có lẽ, chẳng ai lại nghĩ rằng đây sẽ là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của quý ông bạc mệnh này.
Kim Joo Hyuk - Quý ông bạc mệnh đã ra đi mãi mãi sau khi phim “Argon” của anh vừa hết - Ảnh 2.
Kim Joo Hyuk vừa hoàn thành "Argon" vào tháng trước
Sự ra đi của Kim Joo Hyuk là nỗi mất mát lớn đối với không chỉ những khán giả trung thành của anh, mà còn đối với làng phim ảnh Hàn Quốc. Ra mắt năm 1998 và hoạt động dưới trướng công ty quản lí Namoo Actors, cậu con trai của cố diễn viên Kim Mu Saeng đã để lại cho đời hàng loạt tác phẩm đáng nhớ. Và mặc dù chưa bao giờ là cái tên quá gây sốt trên màn ảnh, Kim Joo Hyuk vẫn luôn được công nhận là một nam diễn viên thực tài, sống trọn vẹn với nghiệp diễn.
Phim điện ảnh My Wife Got Married (2008), The Servant (2010), The Truth Beneath (2016),... Phim truyền hình God of War (2012), Hur Jun, The Original Story (2013), Argon (2017),... Đó sẽ là những tác phẩm mà người hâm mộ mãi nhớ về anh, Kim Joo Hyuk.


Kim Joo Hyuk - Quý ông bạc mệnh đã ra đi mãi mãi sau khi phim “Argon” của anh vừa hết - Ảnh 3.
Kim Joo Hyuk trong "The Truth Beneath"
Kim Joo Hyuk qua đời, nhân vật hiện đang được cộng đồng mạng quan tâm thứ hai sau anh chính là nữ diễn viên Lee Yoo Young. Cả hai gặp nhau tại phim trường Yourself and Yours năm 2016 và rồi từ vị trí đồng nghiệp, họ trở thành người yêu. Khoảng cách 17 tuổi giữa cặp đôi "chú - cháu" từng là khía cạnh bị truyền thông soi mói, còn dư luận một phần nào đó lại mỉa mai. Thế nhưng lúc này đây, tất cả mọi người đều biết rằng, một trong số những người đau buồn nhất trước cái chết của Kim Joo Hyuk, không ai khác chính là nữ diễn viên mới nổi của Tunnel.
Kim Joo Hyuk - Quý ông bạc mệnh đã ra đi mãi mãi sau khi phim “Argon” của anh vừa hết - Ảnh 4.
Mối tình dở dang của Kim Joo Hyuk và Lee Yoo Young
Một lần nữa, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của Kim Joo Hyuk. Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời và để lại đây sự nghiệp tuy ngắn ngủi nhưng đầy vẻ vang. Hãy yên nghỉ nhé, nam diễn viên Kim Joo Hyuk!



Lập công đầu, Phùng Trọng Luân giúp Việt Nam thắng tuyệt đối, hẹn Thái Lan ở chung kết

Ngô Trà - Ảnh: Bạch Dương |
Lập công đầu, Phùng Trọng Luân giúp Việt Nam thắng tuyệt đối, hẹn Thái Lan ở chung kết

Đã chắc chân góp mặt ở VCK giải futsal châu Á 2018, trận thắng trước đối thủ trực tiếp tranh ngôi đầu bảng giúp cơ hội lọt vào trận chung kết của Việt Nam tăng lên rõ rệt.





Video tạm dừng
Vòng loại giải futsal Đông Nam Á 2017: Việt Nam 3-0 Myanmar
Sự cổ vũ nhiệt tình và cực kỳ sôi nổi của rất các cổ động viên Việt Nam lấp đầy khán đài nhà thi đấu Phú Thọ cùng bàn thắng sớm của Phùng Trọng Luân ghi được từ cú sút xa đã giúp các cầu thủ futsal Việt Nam có khoảng thời gian phần lớn trận đấu khá thoải mái và lấn lướt đối thủ Myanmar trên sân nhà.
Dễ dàng nhận thấy trình độ của các cầu thủ Việt Nam vẫn vượt trội so với đối thủ, cũng như một trận hòa là đủ để đạt được mục đích tránh Thái Lan - đội bóng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch ở bán kết khiến trận đấu diễn ra có phần chậm rãi, thận trọng trong phần lớn thời gian trận đấu.
Lập công đầu, Phùng Trọng Luân giúp Việt Nam thắng tuyệt đối, hẹn Thái Lan ở chung kết - Ảnh 2.
Nhưng các cầu thủ Myanmar không hề cam chịu, chỉ là nén mình chờ cơ hội bung sức. Và ở khi đồng hồ chỉ sang 5 phút cuối cùng, họ chuyền sang chơi power-play, với cả 5 cầu thủ tấn công, bỏ ngõ cầu môn. Và từ giây phút đấy đến cuối trận, những khán giả có mặt trên sân được chứng kiến những phút chóng mặt với những pha tấn công cực kỳ dũng mãnh và đẹp mắt.
Nỗ lực ấy chút nữa đã đem về bàn thắng gỡ hòa cho Myanmar, mà nguy hiểm nhất là tình huống bay người móc bóng theo kiểu cầu mây đưa bóng đập cột dọc khung thành thủ môn Văn Huy bắn ra. Chấp nhận lối chơi "được ăn cả, ngã về không", sau rất nhiều nỗ lực mà chẳng thể thành công, nhũng giây cuối cùng của trận đấu, Myanmar phải nhận đủ 2 "đòn trừng phạt" của Việt Nam.
Lập công đầu, Phùng Trọng Luân giúp Việt Nam thắng tuyệt đối, hẹn Thái Lan ở chung kết - Ảnh 3.
Cả hai bàn thắng đều đến từ tình huống bóng ở sát cầu môn Việt Nam được câu thẳng vào khung thành đối phương, trong đó bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 đến từ pha phát bóng thẳng vào lưới đội bạn của thủ thành Văn Huy - người đã chơi xuất sắc, góp công lớn trong chiến thắng quan trọng của đội tuyển futsal Việt Nam.
Vững ngôi đầu bảng, Việt Nam sẽ chỉ phải tiếp đối thủ "vừa miếng" Malaysia ở trận bán kết 1 diễn ra vào ngày 1/11 tới, trong khi đó Myanmar sẽ phải đụng "ông kẹ" Thái Lan ở trận bán kết còn lại.
theo Trí Thức Trẻ

Lãnh đạo Catalonia chạy sang Bỉ?

31/10/2017 06:31 GMT+7

TTO - Luật sư của ông Carles Puigdemont, Cựu Thủ hiến Catalonia, cho biết ông đang ở Bỉ trong bối cảnh công tố viên Tây Ban Nha đang tìm cách buộc tội ông.

Lãnh đạo Catalonia chạy sang Bỉ? - Ảnh 1.
Người ủng hộ ly khai vẫy cờ Catalan (trái) và người ủng hộ thống nhất giương cờ Tây Ban Nha trước trụ sở chính quyền ở Barcelona ngày 30-10 - Ảnh: Reuters
Có thông tin cho biết ông sẽ xin tị nạn hoặc thành lập chính phủ lưu vong tại Bỉ. Trước đó, Brussels đã tuyên bố sẵn sàng cho các nhà lãnh đạo của vùng Catalonia tị nạn chính trị.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, ông Puigdemont lái xe cùng năm thành viên bị sa thải khác trong chính quyền Catalonia âm thầm lái xe đến thành phố Marseilles của Pháp và bắt chuyến bay đến Bỉ.
Luật sư của ông Puigdemon cho biết ông vẫn "chưa quyết định" có xin tị nạn hay không nhưng khẳng định ông không chạy trốn và sẽ xuất hiện công khai tại Bỉ ngày 31-10, giờ địa phương. Trước đó, ông Puigdemont và cấp phó Oriol Junqueras cương quyết bác bỏ can thiệp của chính quyền trung ương, khẳng định chỉ có người dân Catalonia mới có quyền sa thải ông.
Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng chính trị tại Tây Ban Nha kể từ sau khi vùng Catalonia giàu có tổ chức trưng cầu dân ý tách khỏi Madrid vào đầu 10-2017 và tuyên bố độc lập hồi tuần trước. Ngay lập tức, Tây Ban Nha đã chính thức kiểm soát trực tiếp vùng này và tuyên bố bầu cử sớm vào 21-12 tới.
Trong ngày đầu tiên Madrid tiếp quản Catalonia, các công tố viên Tây Ban Nha đã cáo buộc ông Puigdemont và 14 nhà lãnh đạo vùng này tội danh chống đối liên quan đến tổ chức trưng cầu dân ý trái phép. Nếu bị buộc tội, ông có thể đối mặt với 30 năm tù.
Giới chức Tây Ban Nha ngày 30-10 cho biết, nghị viện Catalonia đã chính thức bị giải tán và chủ tịch cơ quan này sẽ đứng đầu một ủy ban chuyển tiếp gồm các nghị sĩ cho tới khi cuộc bầu cử địa phương được tổ chức vào ngày 21-12.
Đảng PDeCAT của ông Puigdemont đã tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử sắp tới. Giới phân tích đến nay vẫn lo ngại ý định tổ chức bầu cử tại Catalonia nhằm "dẹp loạn" của Madrid có thể phản tác dụng nếu chiến thắng rơi vào tay nhóm ủng hộ ly khai.

Thủ hiến Catalonia: sẽ tiếp tục chiến đấu vì 'một đất nước tự do'
TTO - Tối 28-10 (giờ VN), ông Carles Puigdemont, người đứng đầu Catalonia, đã lần đầu tiên lên tiếng sau khi chính quyền Tây Ban Nha tuyên bố tước quyền của ông.
Ban lãnh đạo Catalonia tuyên bố vẫn đi làm dù bị phế truất
TTO -Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont của Catalonia tuyên bố ông sẽ đi làm bình thường vào ngày maii sau khi kêu gọi mọi người "phản kháng hoà bình" sự can thiệp của chính quyền Tây Ban Nha.
Nguy cơ đối đầu ở Catalonia
TTO - Đêm trước còn là công dân của xứ tự trị, hôm sau đã phải lệ thuộc vào chính quyền trung ương, mộng đã vỡ chỉ trong vòng một đêm ở Catalonia.
TRẦN PHƯƠNG

Sự hỗ trợ của Liên Xô giúp Argentina diệt chiến hạm Anh năm 1982

Liên Xô đã cung cấp dữ liệu vệ tinh giúp tiêm kích Argentina phát hiện và đánh chìm các chiến hạm hiện đại của Anh gần quần đảo Falkland.




su-ho-tro-cua-lien-xo-giup-argentina-diet-chien-ham-anh-nam-1982
Tiêm kích Argentina nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ vệ tinh Liên Xô. Ảnh: Wikipedia.
Trong cuộc chiến kéo dài 10 tuần trên quần đảo Falkland đầu năm 1982, Mỹ đã cung cấp hàng loạt thông tin tình báo quan trọng, giúp Anh đánh chìm tàu tuần dương hạng nhẹ ARA General Belgrano của hải quân Argentina. Ngược lại, một số tài liệu cho thấy vệ tinh Liên Xô cũng hỗ trợ không quân Argentina trong việc đánh chìm một tàu khu trục tối tân và một tàu hàng giả dạng của Anh, theo RBTH.
Ngày 2/4/1982, quân đội Argentina bắt đầu chiến dịch tấn công quần đảo Falkland do Anh kiểm soát mà nước này gọi là Malvinas, vốn nằm cách cực nam Argentina chỉ khoảng 500 km. Ba ngày sau, London đáp trả bằng cách triển khai một nhóm tàu chiến tới Falkland.
Vào thời điểm đó, Liên Xô không ủng hộ chính quyền quân sự Argentina của tướng Leopoldo Galtieri. Tuy nhiên, cuộc chiến Falkland là cơ hội để Moscow đáp trả phương Tây, sau khi Mỹ và đồng minh viện trợ vũ khí cho các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Afghanistan để chống lại quân đội Liên Xô. Bên cạnh đó, Argentina cũng là một trong hai nước không tham gia lệnh cấm vận lương thực nhằm vào Liên Xô. Việc hỗ trợ Buenos Aires được cho là cách Moscow thể hiện lòng biết ơn.
Lãnh đạo Liên Xô quyết định cung cấp thông tin tình báo về mọi động thái của lực lượng hải quân Anh cho Argentina. Tuy nhiên, các sử gia Nga cho rằng không quân Argentina đã không thể tận dụng tối đa lợi thế này.
Quá trình hỗ trợ Argentina của vệ tinh Liên Xô
Trong cuốn sách "Fidel, bóng đá và Malvinas", nhà phân tích chính trị Sergei Briliov công bố nhiều thông tin quan trọng về cuộc chiến sau khi phỏng vấn các sĩ quan cấp cao Liên Xô.
"Người đầu tiên tôi gặp là tướng Nikolai Leonov, phó chỉ huy đơn vị phân tích của KGB trong thời gian diễn ra cuộc chiến Falkland. Ông ấy đã xác nhận việc Liên Xô triển khai nhiều vệ tinh trinh sát để gửi thông tin cho phía Argentina. Tướng Valentin Varennikov, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Liên Xô, cũng cho biết điều tương tự", ông Briliov tiết lộ.
su-ho-tro-cua-lien-xo-giup-argentina-diet-chien-ham-anh-nam-1982-1
Vệ tinh do thám Liên Xô chuẩn bị phóng lên quỹ đạo. Ảnh: RBTH.
Ngày 15/5/1982, gần 6 tuần sau khi cuộc chiến Falkland bắt đầu, Liên Xô phóng vệ tinh Kosmos-1365 lên quỹ đạo. Một số nhà phân tích cho rằng nó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là thu thập tin tình báo hỗ trợ quân đội Argentina ở Nam Đại Tây Dương.
Các sử gia Nga nhận định dữ liệu từ vệ tinh Liên Xô đã giúp phi đội A-4 Skyhawk của Argentina đánh chìm tàu khu trục hiện đại HMS Coventry cùng 19 thành viên thủy thủ đoàn của hải quân Anh vào ngày 25/5/1982. Briliov cho rằng dữ liệu về hành trình của tàu SS Atlantic Conveyor, được Anh hoán cải từ tàu hàng thành tàu vận chuyển và triển khai máy bay, cũng được Liên Xô chuyển cho phía Argentina.
Ảnh chụp từ vệ tinh Kosmos-1365 có thể đã giúp Moscow và Buenos Aires phát hiện bản chất của SS Atlantic Conveyor. Vẻ ngoài của nó giống một tàu chở hàng thông thường, nhưng khi nhìn từ trên cao, khu vực chứa máy bay của SS Atlantic Conveyor hiện ra rất rõ. Điều này cho phép Argentina tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm trong ngày 25/5/1982 nhắm vào tàu hàng giả dạng này.
Hai tiêm kích Super Etendard của không quân Argentina đã phóng hai quả tên lửa Exocet AM39 vào tàu SS Atlantic Conveyor. Cả hai quả đạn đều đánh trúng mạn trái tàu, gây cháy lớn trong khoang chứa của SS Atlantic Conveyor. Tổng cộng 6 trực thăng Westland Wessex, ba trực thăng Chinook và một chiếc Lynx bị phá hủy, 12 thủy thủ trên tàu thiệt mạng. Bản thân SS Atlantic Conveyor cũng bị hư hại nặng nề và chìm sau đó ba ngày.
su-ho-tro-cua-lien-xo-giup-argentina-diet-chien-ham-anh-nam-1982-2
Tàu SS Atlantic Conveyor bốc cháy sau khi trúng tên lửa. Ảnh: Hải quân Anh.
Sau thiệt hại của HMS Coventry và SS Atlantic, cũng như vụ đánh chìm tàu khu trục phòng không HMS Sheffield, lính Anh buộc phải hành quân bộ qua quần đảo Falkland để chiếm cảng chiến lược Stanley, thay vì triển khai chớp nhoáng bằng đường không.
Sử gia Mario Pablo Sciaroni cho rằng Kosmos-1365 không phải vệ tinh duy nhất tham gia hỗ trợ quân đội Argentina. Trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/1982, vệ tinh do thám không ảnh Kosmos-1368 liên tục bay qua quần đảo Falkland vào lúc 11h sáng mỗi ngày ở độ cao 240 km. Cùng với đó là vệ tinh trinh sát điện tử Kosmos-1455 và radar bay Kosmos-1372.
Liên Xô cũng hỗ trợ hậu cần cho Argentina qua cầu hàng không từ Brazil. Những máy bay trinh sát tầm xa của Moscow liên tục cất cánh từ châu Phi, trong khi tàu do thám bám đuôi hạm đội Anh trên Đại Tây Dương. Một tàu Liên Xô còn tham gia hoạt động cứu người sống sót khi tàu tuần dương General Belgrano của Argentian bị chìm.
Tuy nhận được sự trợ giúp đắc lực từ tình báo Liên Xô, quân đội Argentina vẫn không thể giành được lợi thế trên chiến trường. Chiến tranh Falkland kết thúc với phần thắng áp đảo của Anh khi nước này giành lại quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo từ tay Argentina.
Tử Quỳnh

Thêm một 'bóng hồng' xinh đẹp tranh cử Tổng thống Nga 2018


Tiếp tục có một phụ nữ xinh đẹp tuyên bố sẽ tham gia cuộc tranh cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3/2018.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin ngày 30/10, nữ nhà báo Ekaterina Gordon (37 tuổi) chính thức công bố quyết định tham gia với tư cách ứng cử viên độc lập.
Nữ nhà báo Ekaterina Gordon.
Gordon đã từng dẫn nhiều chương trình đối thoại trên truyền hình và đài phát thanh. Hiện cô là bà mẹ có 2 con và chưa từng thực hiện nghĩa vụ cử tri bỏ phiếu bầu cử.

Gordon khẳng định từ thực tế sở hữu một công ty luật, cô đã nắm thêm nhiều kinh nghiệm về những vấn đề mà phụ nữ Nga phải đối mặt.

Bên cạnh đó, Gordon cho biết trọng tâm của cô là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.
Cô Ekaterina Gordon đã có kinh nghiệm 10 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Ảnh: TASS
Trước đó, vào ngày 18/10 một “bóng hồng” khác là cô Ksenia Sobchak tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Nga năm 2018 với tư cách ứng cử viên độc lập.

Hãng TASS (Nga) cho biết để tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống tại Nga, các ứng cử viên từ đảng trong quốc hội sẽ không cần tiến hành vận động chữ ký. Tron khi đó, thành viên của đảng ngoài quốc hội sẽ cần thu thập 100.000 chữ ký và ứng cử viên độc lập cần vận động được 300.000 chữ ký.

Hà Linh/Báo Tin Tức 

Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt

Khoa cán đích Paris sau 150 ngày rong ruổi từ Sài Gòn, qua 23 nước và sẽ tiếp tục hành trình vòng quanh thế giới ít nhất một năm nữa.

Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 1.
Trần Đặng Đăng Khoa (sinh năm 1987, Tiền Giang) đặt chân đến tháp Eiffel ngày 28/10. Đây là đích đến của chặng một trong hành trình chinh phục 5 châu bằng xe máy của Khoa, bắt đầu từ 1/6. Khoa cho biết vòng quanh thế giới bằng xe máy là ước mơ anh ấp ủ 20 năm và đã dành hai năm để chuẩn bị hành trang.
Kết thúc hành trình đầu tiên dài 20.000 km, anh đã tiêu tốn 500 lít xăng, 25 chai nhớt, đi qua 23 quốc gia từ Việt Nam - Campuchia - Thái Lan - Nepal - Ấn Độ - Pakistan - Iran - Azerbaijan - Georgia - Bulgaria - Hy Lạp - Albania - Montenegro - Bosnia & Herzegovina - Croatia - Italy - Thụy Sĩ - Lichtenstein - Áo - Đức - Luxembourg - Bỉ - Pháp. Trên hình, Khoa mặc lại chiếc áo khi rời cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh sang Campuchia.
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 2.
Hơn 20 ngày trước, Khoa đặt chân đến Rome, Italy, điểm đánh dấu hoàn thành 3/4 chặng đường từ Sài Gòn đến Paris. Anh kể khi xưa đọc quyển du ký Từ Roma đến Sài Gòn của Giorgio Bettinelli thấy nó xa vời, tưởng rằng mình không bao giờ làm được. Nhưng rồi nó cũng chính là một trong những nguồn cảm hứng để anh bắt đầu hành trình này.
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 3.
Khoa cho biết có nhiều kỷ niệm vui buồn và trải nghiệm chưa từng có trong đời. Một trong những kỷ niệm anh rất nhớ là được cảnh sát Pakistan "hộ tống" khỏi vùng bất ổn.
Ban đầu, kế hoạch của Khoa là lấy visa Iran (điểm đến tiếp theo) ở Islamabad, thủ đô Pakistan, sau đó qua thành phố Lahore để rút ngắn chặng đường đến cửa khẩu Taftan. Tuy nhiên, đây là khu vực bất ổn, cảnh sát không cho phép đi một mình. Do đó, xe máy của Đăng Khoa được đưa lên xe thùng, còn anh được cảnh sát hộ tống ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cả quãng đường 2.000 km, có lúc anh đi xe máy, có lúc đi ôtô cảnh sát, tổng cộng anh đã được "chuyền tay" 20 lần.
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 4.
Làm phi công cũng là một ước mơ hồi nhỏ của Khoa và anh đã thực hiện được trên hành trình này, khi đặt chân đến Bulgaria. Tại trung tâm giải trí hàng không Belozem, Khoa đăng ký gói trải nghiệm lái máy bay cánh quạt vì biết giá rẻ bất ngờ, 50 leva (750.000 đồng) cho 10 phút bay. Do ít khách nên các nhân viên ở đây cho phép anh trải nghiệm 30 phút với giá 50 leva và hướng dẫn thao tác bay, đổi hướng, tăng giảm độ cao cơ bản. Là fan của game máy bay nên khi được ngồi trên buồng lái chiếc máy bay thực thụ, Khoa không tránh khỏi cảm giác lâng lâng, sung sướng.
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 5.
Santorini, Hy Lạp là hòn đảo đầu tiên Khoa đặt chân đến trên chặng đường. Với 3 đêm ở đây, anh đã tiêu tốn 67 euro cho mỗi lần phà, 23 euro cho mỗi đêm khách sạn, 40 euro tiền ăn và chi phí cá nhân, tổng cộng 243 euro (6,5 triệu đồng).
Anh gợi ý ngoài đi lang thang ngắm cảnh thì có thể tham gia lặn biển, thuê tàu đi tham quan các đảo khác hoặc đi vòng quanh đảo chính, thử cảm giác cưỡi lừa tham quan. Do không có nhiều kinh phí và không thực sự hấp dẫn với các trải nghiệm trên, anh chỉ dành thời gian ở đây để nghỉ ngơi, chụp ảnh, ăn uống, tắm biển...
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 6.
Hành trình của Khoa không phải là đi và chụp ảnh check-in, bởi anh khao khát được khám phá văn hóa và cuộc sống của người dân ở các vùng đất mới. Tại Bandipur, Nepal, Khoa đã có dịp trải nghiệm một đám cưới địa phương vào ngày 18 của hành trình.
Anh kể khi lang thang thị trấn Bandipur nhỏ xinh trên đỉnh đồi thì thấy nhiều người mặc đồ rất đẹp và chỉnh tề, đoán có lễ hội. Đi một vòng, anh nhận ra có đám cưới, chính xác hơn là lễ rước dâu của một đám cưới truyền thống người Nepal theo Hindu giáo. Theo Khoa tìm hiểu, ở Nepal, việc cha mẹ sắp xếp hôn nhân cho con cái vẫn còn rất phổ biến. Người chồng/ vợ được chọn dựa vào tình hình gia đình, học vấn, giai cấp... Ngày cưới sẽ được định sau khi xem ngày xong. Ở đây "bà mai" sẽ đại diện gia đình đến nói chuyện và nếu mọi việc xong xuôi, "bà mai" sẽ được thưởng hậu hĩnh.
Đám cưới Nepal có nhiều điểm tương đồng với một đám cưới ở Việt Nam như: cũng có "đám hỏi", tiệc nhà trai, nhà gái, rước dâu, lì xì cho cô dâu chú rể, làm lễ thờ thần linh, mâm cỗ, tặng trang sức, tiệc đãi khách. Tuy nhiên, cũng có những điểm khác biệt.
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 7.
Tại Georgia, Đăng Khoa có cuộc gặp gỡ bất ngờ với ca sĩ Hồ Quang Hiếu, trùng với dịp Hiếu du lịch Georgia khi lưu diễn châu Âu. Từ một người không quen, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã chủ động liên lạc với Khoa để tìm bạn đồng hành. Còn với Khoa, bài hát "Nỗi nhớ cao nguyên", một trong những bài luôn để trong playlist để nghe khi cắm trại trong rừng hay trekking lên núi. Vậy là cả hai cùng nhau khám phá Tbilisic, thỏa những ngày anh lang thang một mình nơi đất khách.
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 8.
Georgia cũng là nơi đánh dấu ngày thứ 100 của Khoa trên hành trình vòng quanh thế giới. Với Khoa, đây là mảnh đất đầy duyên nợ, nơi anh chụp được những tấm hình ưng ý nhất, thưởng thức những món ăn ngon nhất và gặp nhiều người bạn tốt.
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 9.
Khoa chia sẻ, trên chặng đường độc hành này, nhiều lần anh đã rơi vào trạng thái sợ hãi và chán nản nhưng rồi vượt qua được và đi tiếp. Trên ảnh là thời gian anh băng qua những con đường dài vô tận của sa mạc nóng cháy da ở Iran. Đây có thể nói là giây phút chán nản và mệt mỏi nhất hành trình khi phải "phơi" người trước cái nóng kinh hoàng.
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 10.
Đây là một bữa ăn trưa nhanh gọn giữa thiên nhiên hoang dã, gồm một hộp cá mòi mua ở Bosnia, mì gói mua ở Rome, rau rừng, ly nước nhôm, muỗng nĩa du lịch, lò xo nấu nước nối vào ổ cắm sạc trên xe mua ở Hy Lạp. Tổng tiền Khoa chi cho bữa ăn "đạm bạc" này là 4 euro, đắt hơn so với pizza nhưng anh cho rằng bữa này ngon, đủ chất và đỡ ngán hơn nhiều.
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 11.
Tuy nhiên, các bữa ăn của anh không phải lúc nào cũng tiết kiệm bởi anh sẵn sàng chi để tận hưởng ẩm thực địa phương. Đây là ảnh chụp một bữa tối sang chảnh ở Iran.
Chặng đường 20.000 km đi xe máy đến Paris của chàng trai Việt - Ảnh 12.
Lịch trình cho chặng đường kế tiếp của Khoa là lên Bắc Âu, sang Nam Mỹ, Trung Mỹ (có thể cả Bắc Mỹ), rồi sang Australia, về Đông Nam Á và trở lại Việt Nam trong 365 ngày tới. Một lộ trình khác là từ Ushuia, Argentina, Khoa mua vé đi Nam Cực, rồi từ Perth, Australia đi tàu qua Đông Phi, lang thang Kenya, Tanzania... xong đi tàu qua Mumbai, Ấn Độ rồi về lại Việt Nam. Tuy nhiên, các lịch trình có thể thay đổi do visa, thời tiết, tàu xe...
Xem tiếp hành trình từ Sài Gòn đến Paris
Vy An ghi
Ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa
Theo Vnexpress



NÓNG: Bước ngoặt lớn trên chiến trường khốc liệt Syria - Nga ồ ạt rút quân?

Tuấn Sơn |
NÓNG: Bước ngoặt lớn trên chiến trường khốc liệt Syria - Nga ồ ạt rút quân?
Biên đội máy bay cường kích Su-25SM3 Không quân Nga oanh kích mục tiêu. Ảnh minh họa.

Theo BQP Nga, QĐ Syria hiện đã kiểm soát được 95% lãnh thổ sau khi liên tiếp giành được những chiến thắng lớn và yêu cầu chi viện hỏa lực từ KQ Nga sẽ không còn lớn như trước.





Nga sẽ rút bớt quân khỏi Syria?
Báo Kommersant vừa đăng tải bài viết "Giàn xếp chính trị không phải là vấn đề về kỹ thuật" của 2 đồng tác giả Ivan Safronov và Alexandra Djordjevic với nhận định Nga đang cân nhắc tới lựa chọn rút bớt lực lượng không quân viễn chinh và các khí tài quân sự khỏi Syria bởi lẽ các lực lượng vũ trang Syria trung thành với Tổng thống Assad đã giành được nhiều thắng lợi lớn.
Hiện tại, QĐ chính phủ Syria đã giải phóng và kiểm soát được tới 95% lãnh thổ, liên tục dồn ép các lực lượng khủng bố IS vào những nồi hầm và có thể sớm giải quyết dứt điểm. Vì vậy, nhu cầu yểm trợ hỏa lực đường không từ Không quân Nga sẽ không còn lớn như trước.
Mặc dù rút bớt lực lượng, nhưng nhiều khả năng Không quân Nga vẫn duy trì một lực lượng vừa đủ để bảo vệ các căn cứ quân sự liên hợp trọng yếu của mình ở Syria như Khmeimim và Tartus. Ngoài ra lực lượng quân cảnh và các cố vấn Nga sẽ vẫn tiếp tục hiện diện ở đây.
Nguồn tin của Kommersant cũng nhận định ngoài máy bay chiến đấu và trực thăng, có thể Nga cũng sẽ rút bớt lực lượng phòng không nhưng vẫn duy trì một lực lượng cỡ vừa nhằm đảm bảo cho quá trình thực hiện giải pháp chính trị sẽ còn kéo dài.
Mặc dù vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc rút quân nhưng dường như đã có kế hoạch về việc thu gọn lực lượng đảm bảo kỹ thuật ở căn cứ sân bay Khmeimim (tỉnh Latakia). "Trong mọi trường hợp, quyết định cuối cùng sẽ nằm trong tay Tổng tư lệnh tối cao của QĐ Nga - Tổng thống Vladimir Putin".
NÓNG: Bước ngoặt lớn trên chiến trường khốc liệt Syria - Nga ồ ạt rút quân? - Ảnh 1.
Các máy bay chiến đấu của Không quân Nga ở Syria.
Ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Putin khi trả lời câu hỏi của báo Kommersant đã nói rằng "chưa có bất cứ quyết định nào như vậy được công bố". Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng kịch liệt phản bác và cho rằng không có bất cứ kế hoạch rút bớt quân ở Syria.
Sự thành công của quân chính phủ Syria trong cuộc chiến tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và tổ chức khủng bố "Djebhat an Nusra" có thể là một nguyên trực tiếp thúc đẩy việc Nga rút bớt quân ở Syria.
Hôm 16/10, trong cuộc gặp với người đồng cấp Avigdor Lieberman - Bộ trưởng BQP Israel, Bộ trưởng BQP Nga Sergei Shoigu đã khẳng định chiến dịch quân sự ở Syria đã "sắp kết thúc".
Và trong cuộc gặp với các bộ trưởng quốc phòng Asean và các quốc gia đối tác (ADMM+) tổ chức ở đảo Luzon (Philippines), ông Shoigu cũng nhấn mạnh, hiện nay các nhóm khủng bố chỉ còn chiếm giữ chưa tới 5% tổng diện tích lãnh thổ Syria (trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở đây từ tháng 9/2015 thì con số này là 70%).
Theo Bộ trưởng BQP Nga thì trong 2 năm qua, Không quân Nga đã phá hủy 948 đồn, trại; 666 cơ sở và khu vực sản xuất vũ khí đạn dược cùng 1.500 thiết bị quân sự.
"Quá trình tái thiết cuộc sống bình thường cũng đang được bắt đầu tại Syria: 1,12 triệu người đã hồi hương, trong đó chỉ riêng năm 2017 là 660.000 người", ông Shoigu nhấn mạnh.
NÓNG: Bước ngoặt lớn trên chiến trường khốc liệt Syria - Nga ồ ạt rút quân? - Ảnh 2.
Máy bay chiến đấu của KQ Nga ở sân bay Khmmeymin.
Ai về, ai ở lại?
Theo thông tin mới nhất, hiện tại Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga vẫn đang duy trì hàng chục máy bay chiến đấu hiện đại ở Syria gồm máy bay cường kích Su-25, tiêm kích bom tiền tuyến Su-24 và Su-34, tiêm kích Su-30SM, Su-35S và MiG-29SMT cùng nhiều máy bay trực thăng như Ka-52, Mi-35M, Mi-24P, Mi-8AMTSh và Mi-171.
Tất cả các máy bay này đều đã tham chiến tích cực. Chẳng hạn như trong tháng 9, các chiến đấu cơ Su-34 và Su-35S liên tục oanh kích ở Deir Ezzor, Idlib, còn Su-25SM và Mi-35 chiến đấu ở Hama và Homs.
Theo các nguồn tin của Kommersant thì có vấn đề lớn đối với QĐ Syria và Không quân Nga là ở một số khu vực họ không được phép sử dụng hỏa lực mạnh nhất là thung lũng sông Euphrates giáp với biên giới Iraq - nơi đang bị IS kiểm soát bởi có sự phân chia giữa Không quân Nga và các lực lượng đồng minh của Mỹ.
NÓNG: Bước ngoặt lớn trên chiến trường khốc liệt Syria - Nga ồ ạt rút quân? - Ảnh 3.
Tên lửa phòng không tầm xa S-400 và tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Nga ở Syria.
Ngoài ra, còn có một khu vực khó giải quyết nằm gần thị trấn Akerbat, cũng như các khu vực chiếm đóng nhỏ lẻ, thưa dân mà khủng bố đang kiểm soát nhất là các khu vực gần Idlib và một vài tỉnh khác.
Chưa rõ các binh khí kỹ thuật nào sẽ được rút bớt khỏi căn cứ Không quân Khmeimim. Tuy nhiên, theo ông Konstantin Makienko - chuyên giacuar Trung tâm phân tích Chiến lược và công nghệ Nga thì trước hết, theo logic mà nói thì Nga sẽ rút hết những vũ khí trang bị giá trị nhất khỏi Syria, chỉ để lại những vũ khí đã cũ. Ông tin rằng trong trường hợp này kể cả các máy bay ném bom Su-24 cũng có thể sẽ được rút hoàn toàn khỏi Syria.
Chuyên gia quân sự Anton Lavrov nói: Việc cân nhắc giảm cường độ hoạt động quân sự và những chiến thắng liên tiếp trước lực lượng khủng bố IS thì Bộ Quốc phòng Nga có thể giảm số lượng máy bay ở mức "ồ ạt". Tuy nhiên, cần phải lưu ý đặc biệt rằng, trong tình thế bắt buộc, chỉ trong vài giờ các máy bay này có thể ngay lập tức xuất hiện ở Syria".
Video tạm dừng
Máy bay ném bom T-22M3 của Không quân Nga oanh kích các mục tiêu IS ở Syria.
Ông Mr. Lavrov phân tích rằng, việc rút bớt lực lượng máy bay sẽ không đồng nghĩa với việc rút bớt lực lượng bảo vệ các căn cứ quan trọng kể trên. Có thể sẽ vẫn duy trì các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 (hiện đang triển khai ở Khmeimim và Masyaf), cũng như tổ hợp tên lửa phòng không S-300V4 (đang bảo vệ căn cứu Tartus) và một số tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.
Các máy bay không người lái (UAV) Nga và Syria sẽ vẫn hiện diện với mật độ lớn để giám sát các khu vực ngừng bắn ở Idlib, Homs, Dera và Đông Guta. Tổng thời gian hoạt động của các UAV ở Syria trong chiến dịch quân sự này đã đạt con số 96.000 giờ.
theo Thời đại



Ông Tập Cận Bình tiếp đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng


Trưởng ban đối ngoại Hoàng Bình Quân chuyển tới ông Tập Cận Bình lời nhiệt liệt chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Đại hội 19 thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chiều 30/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp thân mật Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 19).
Tại buổi tiếp, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã chuyển tới Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình điện chúc mừng và thông điệp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Đại hội 19 thành công tốt đẹp và ông Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.
Bày tỏ mong muốn hai bên cùng nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và trên thế giới.
Ong Tap Can Binh tiep dac phai vien cua Tong bi thu Nguyen Phu Trong hinh anh 1
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân.
Ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vui mừng trước thành công tốt đẹp của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Tập Cận Bình là hạt nhân, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 19 đề ra, tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
Trưởng ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc, mong muốn hai bên phối hợp thực hiện tốt các nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thỏa thuận đã đạt được.
Nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng và hoan nghênh chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC sắp tới của Tổng bí thư Tập Cận Bình, cho rằng chuyến thăm Việt Nam ngay sau Đại hội 19 của Tổng bí thư Tập Cận Bình có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
Về phần mình, Tổng bí thư Tập Cận Bình đánh giá cao việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cử Đặc phái viên đến chúc mừng ngay sau khi Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc tốt đẹp; trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng đại hội và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng và thông điệp chúc mừng đến Tổng bí thư Tập Cận Bình với những lời chúc hữu nghị và tốt đẹp, thể hiện sự coi trọng và mối quan hệ mật thiết giữa hai Đảng, hai nước.
Tổng bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc là kỳ đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn Đảng và nhân dân Trung Quốc, đã xác định vị trí lịch sử và phương hướng phát triển của đất nước Trung Quốc trong giai đoạn mới. Bày tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân ông Tập Cận Bình luôn coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước có bước phát triển mới.
Ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017. Ông Tập Cận Bình trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Trước đó, ông Hoàng Bình Quân đã hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào.
Tại hội đàm, ông Tống Đào đã giới thiệu về kết quả Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, nhấn mạnh Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là kim chỉ nam hành động cho Đảng và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.
Ông Tống Đào khẳng định Trung Quốc kiên trì con đường phát triển hòa bình, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại; nhấn mạnh Trung Quốc đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa Chủ nghĩa xã hội và đến giữa thế kỷ 21 hoàn thành xây dựng cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.
https://www.vietnamplus.vn/ong-tap-can-binh-tiep-dac-phai-vien-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong/473001.vnp
Theo TTXVN

Hy hữu: Bé trai nhảy cầu tự tử thoát chết, tài xế xe bị rơi trúng đen đủi tử vong

Đan Vy, Theo Trí thức trẻ 15:25 30/10/2017

Sau khi nhảy khỏi lan can cầu vượt có chiều cao hơn 9 mét tự tử, cậu bé 12 tuổi rơi trúng một chiếc ô tô chạy qua. Nhưng bất ngờ thay, người tử vong lại chính là nữ tài xế trong xe.

Daily Mail ngày 29/10 vừa đưa tin về một vụ tự tử hy hữu diễn ra ở Virginia, Mỹ. Theo đó, hôm 28/10, một cậu bé 12 tuổi (giấu tên) bất ngờ nhảy từ cây cầu vượt có độ cao hơn 9 mét xuống đường cao tốc phía dưới tự tử và rơi trúng một chiếc xe ô tô tình cờ chạy ngang qua đúng lúc đó.
Thật bất ngờ, sau cú va chạm không lường trước đó, cậu bé vẫn sống sót thần kỳ còn nữ tài xế ngồi trong xe lại tử vong oan uổng.
Người không may gặp tai bay vạ gió đó là cô Marisa Harris (22 tuổi) sống ở Olney, tiểu bang Illinois. Được biết, hôm xảy ra vụ tai nạn định mệnh, Marisa đang lái xe qua cầu vượt Cedar Lane tại Xa lộ liên tiểu bang 66 thì cậu bé nhảy cầu tự tử rơi trúng chiếc xe Ford Escape của cô. Vụ va chạm diễn ra vào khoảng 4h18p chiều gần cửa số 62 tại Quận Fairfax.
Theo NBC Washington, Harris đã được xác nhận tử vong ngay tại chỗ trong khi cậu bé vẫn sống sót tuy bị chấn thương nghiêm trọng. Em lập tức được đưa tới bệnh viện Inova Fairfax cấp cứu và điều trị tích cực.
Hy hữu: Bé trai nhảy cầu tự tử thoát chết, tài xế xe bị rơi trúng đen đủi tử vong - Ảnh 1.
Marisa Harris (22 tuổi) bất ngờ tử vong sau một va chạm bất ngờ do bị cậu bé 12 tuổi tự tử rơi trúng.
Trong tình huống khẩn cấp đó, may thay người khách nam đi cùng Harris không bị hề hấn gì nên đã dừng được xe lại và di chuyển vào lề trái. Hiện lý do tại sao Harris lại ở Virginia vào thời điểm đó và nguyên nhân khiến cậu bé 12 tuổi quyết định quyên sinh vẫn chưa được xác định.
Sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát đã phong tỏa đoạn giao lộ giữa đường Nutley và Gallows để thực hiện công tác điều tra hiện trường.
Hy hữu: Bé trai nhảy cầu tự tử thoát chết, tài xế xe bị rơi trúng đen đủi tử vong - Ảnh 2.
Địa điểm nơi cậu bé 12 tuổi nhảy xuống tử vong là cầu vượt Cedar Lane tại Xa lộ liên tiểu bang 66.
Theo Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, trong khoảng những năm 1999 và 2015, có 711 trẻ em độ tuổi 12 tại Mỹ tự tử, trong đó có 507 bé trai và 204 bé gái. Tỷ lệ trẻ tự tử thấp nhất rơi vào các năm 2007 và 2008 với 25 trường hợp mỗi năm. Tuy nhiên, con số này tăng lên tới 68 và 56 trường hợp trong các năm 2014 và 2015.
Daily Mail
 Bị thanh chắn phân cách đâm xuyên, lái xe sống sót đầy kỳ tích sau vụ tai nạn nghiêm trọng  

Đặc nhiệm SEAL bị nghi giết binh sĩ Mỹ

30/10/2017 10:00

(NLĐO) - Hai thành viên của lực lượng SEAL thuộc Hải quân Mỹ đang bị điều tra tội giết người sau khi một sĩ quan thuộc lực lượng đặc nhiệm tử vong tại Mali hồi tháng 6.

Đài BBC đưa tin thi thể trung sĩ Logan J. Melgar, 34 tuổi, thuộc lực lượng Mũ nồi xanh được tìm thấy tại khu nhà ở của đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Bamako - Mali vào ngày 4-6. Các báo cáo của truyền thông Mỹ cho biết quan chức nước này tin rằng ông Melgar thiệt mạng vì ngạt thở sau khi bị siết cổ.
Ông Melgar được triển khai tới Mali cùng các thành viên khác thuộc lực lượng đặc nhiệm để giúp đỡ quốc gia Nam Phi trong các hoạt động huấn luyện và chống khủng bố.
Tờ New York Times đưa tin Bộ Tư lệnh Điều tra Hình sự của quân đội đã điều tra về cái chết suốt nhiều tháng sau khi nhân viên điều tra xác định ông Melgar bị giết. Sau đó, vụ án được chuyển sang cho Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân vào tháng 9. Theo tiết lộ của một quan chức Mỹ, điều này có nghĩa là các thành viên của hải quân là đối tượng của cuộc điều tra.
Đặc nhiệm SEAL bị nghi giết binh sĩ Mỹ - Ảnh 1.
Trung sĩ Logan J. Melgar. Ảnh: Frenship ISD
New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin 2 thành viên của Đội 6 thuộc Đặc nhiệm SEAL bị điều tra vì cái chết của ông Melgar. Đây cũng là đơn vị tiến hành chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osamar bin Laden.
Thông tin về cái chết bí ẩn và kết luận giết người được đưa ra giữa lúc hoạt động quân sự của Mỹ tại châu Phi đang bị "soi" gắt gao, nguyên nhân do 4 binh sĩ Mỹ bị phục kích chết tại Niger hồi đầu tháng này.
Ông Melgar là thành viên của Nhóm Lực lượng Đặc biệt số 3, đơn vị chính chịu trách nhiệm cho các chiến dịch đặc biệt của quân đội Mỹ tại vùng Tây Bắc châu Phi, bao gồm Mali và Niger. 4 binh sĩ thiệt mạng tại Niger cũng nằm trong nhóm này.
Hiện chưa có ai bị cáo buộc trong cái chết của ông Melgar.
Bảo Hạnh (Theo BBC, CNN)



Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng ra mắt sách “Khoa học Phương Tây và triết lý Phương Đông”




Tác giả Kiều Tiến Dũng đang ký kỷ niệm sách “Khoa học Phương Tây và triết lý Phương Đông” cho độc giả. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)
WESTMINSTER, California (NV) – Với một thành phần trí thức trẻ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và giới cao niên người Việt ở Little Saigon còn lưu tâm đến văn hóa Việt Nam đến tham dự, buổi ra mắt sách “Khoa học phương Tây và triết lý phương Đông” của Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng diễn ra vào chiều Thứ Bảy 28 Tháng Mười tại hội trường Việt Báo đã có một không khí khác lạ.
Khác lạ ở chỗ từ ban tổ chức cho đến những anh chị em đóng góp vào chương trình đều trong lớp tuổi của những người Việt lớn lên trong chiến tranh và thành đạt sau chiến tranh từ những gian khổ trên đất nước.
Khác lạ nữa là hai diễn giả giới thiệu về cuốn sách cũng như tác giả quyển sách là hai biểu tượng già trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Đó là Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, một khoa học gia tầm vóc thế giới và Tiến Sĩ Orchid Lâm Quỳnh, một nhà giáo dục trẻ, một khuôn mặt rất quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng của người Việt ít năm trước đây.
Trong phần nói chuyện của mình, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đã nhắc đến tiểu sử tác giả Kiều Tiến Dũng, xuất thân từ trung học Petrus Ký, thủ khoa toàn trường năm 1978, sau đó vượt biên đến Úc, vừa học vừa làm, tốt nghiệp Cử Nhân Toán Lý tại Đại học Queensland, danh dự hạng nhất với huy chương Vàng toàn trường.
Con đường học vấn của tác giả Kiều Tiến Dũng được tiếp tục với học bổng của Úc cho sang Anh. Tại đây tác giả tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý tại đại học Edinburgh. Sau đó là những năm tháng, tác giả được mời dậy tại các đại học lớn của Hoa Ký như Oxford, MIT, Princeton (Institute of Advanced Study) và Columbia.
Nói về cuốn sách, tác phẩm của Kiều Tiến Dũng, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh thấy “có nhiều sự trùng hợp thật lạ lùng.” Ông kể ra một số trường hợp trong hai bài đầu tiên là “Dẫn Nhập” và “Giới hạn của ngôn từ và văn tự” cho thấy những sự trùng hợp giữa khoa học Phương Tây và triết lý Phương Đông.



Diễn giả Orchid Lâm Quỳnh vui tươi cuốn hút trong phần giới thiệu sách “Khoa học Phương Tây và triết lý Phương Đông” của Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)
Diễn giả thứ hai là Tiến Sĩ Orchid Lâm Quỳnh. Bầy tỏ niềm vui khi được giới thiệu về một tác phẩm của một giáo sư khoa học, Kiều Tiến Dũng. Orchid Lâm Quỳnh thấy rằng tuy là một tác phẩm đề cập đến những đề tài “khó nuốt” nhưng tác giả đã “bằng vào kiến thức sâu rộng, bao trùm qua nhiều lãnh vực khác như thi ca, âm nhạc, ca dao và nhất là những suy nghiệm bất ngờ, ông đem đến cho độc giả từ lý thú này đến lý thú khác như khi tác giả so sánh Kinh Dịch với thuyết Tương Đối của Einstein.”
Orchid Lâm Quỳnh nói: “Trong ghi nhận của cá nhân Lâm Quỳnh thì trường hợp mạnh mẽ nhất giữa khoa học Phương Tây và triết lý Phương Đông là chương sách có tựa đề ‘Khoa học và thuyết nhân quả.’ Chương sách này không chỉ dẫn chứng bằng Truyện Kiều của Nguyễn Du mà tác giả còn dẫn chứng, minh họa bằng rất nhiều thơ, nhạc của rất nhiều tác giả hiện đại.”
Cuốn “Khoa học Phương Tây và triết lý Phương Đông” của Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng được ra mắt cộng đồng dầy trên 300 trang, đúng như diễn giả Lâm Quỳnh nói, nó không khô khan, khó nuốt mà nó tràn đầy tính nhân bản, nhất là trong chương cuối, tác giả đề cập đến Mẹ: “Bà là một người vợ, người mẹ và cũng là một người lính. Ngay lúc đang mang thai đứa con đầu lòng là tác giả thì bà vẫn đã phải đi trực thăng công tác.”
Trong một đoạn khác, tác giả viết: “Tuổi thơ của tôi phải giật mình vì tiếng bom đạn hơn là được ngon giấc trong tiếng ầu ơ của mẹ. Nhưng tôi đã học được phần nào tính kiên cường, lòng dũng cảm từ một người mẹ Việt Nam.”
Cầm cuốn sách, mới chỉ đọc một vài phần trong phần Dẫn Nhập, người đọc, nhất là thế hệ cao niên, cảm thấy bị cuốn hút qua những lời tâm tình của một bạn trẻ đã vươn lên từ những đổ nát trong chiến tranh và sau chiến tranh Việt Nam.
Khi còn là một thiếu niên tác giả đã rất say mê khoa học, toán học và trong sự say mê tìm tòi học hỏi tác giả đã thấy rằng “Từ khoa học, nhất là khoa học vật lý đi đến triết học cũng rất gần, nhưng tôi đã không có cơ hội để học hỏi nhiều về các triết học Đông Phương khi còn ở Việt Nam. Khi tôi mới lớn thì các môn triết đã bị cấm tiệt, ngoại trừ bộ môn gọi là triết học Marx-Lenin. Ngay cả sách vở cũng không được phép lưu giữ. Nhiều sách đã bị đốt cũng chỉ vì chúng chứa đựng những tư tưởng bị coi là nguy hiểm, là kẻ thù của gia cấp, chỉ vì chúng không tuân theo giáo điều của cộng sản.”
Nhưng Kiều Tiến Dũng đã vùng lên vượt thoát chốn “quê hương ba vòng ngục tù” (tên một bản tù ca do các tù nhân cải tạo sáng tác trong tù) để trở thành một nhà khoa học trong làng khoa học thế giới.
Đó là tuổi trẻ Việt Nam thế hệ sau chiến tranh Việt Nam. (Uyên Nguyễn/Người Việt)

Những câu nói để đời của thiên tài vật lý Stephen Hawking

Dân trí Cuộc đời của thiên tài vật lý Stephen Hawking là câu chuyện cổ tích có thật về một con người bị tạo hóa trêu ngươi, phải gắn chặt với chiếc xe lăn ở ngay độ tuổi đẹp nhất nhưng bằng nghị lực phi thường đã vươn lên trở thành một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh những công trình nghiên cứu mang tính đột phá về vũ trụ, thì một tài sản có giá trị to lớn khác mà Stephen Hawking đã để lại cho nhân loại, chính là những câu nói truyền cảm hứng bất hủ của ông.
Thiên tài vật lý Stephen Hawking trả lời phỏng vấn khi được hỏi về chỉ số IQ của mình.
Thiên tài vật lý Stephen Hawking trả lời phỏng vấn khi được hỏi về chỉ số IQ của mình.
Câu nói truyền cảm hứng nổi tiếng của nhà khoa học khuyết tật Stephen Hawking.
Câu nói truyền cảm hứng nổi tiếng của nhà khoa học khuyết tật Stephen Hawking.
Lời bình luận dí dỏm của nhà vật lý vũ trụ Stephen Hawking về phụ nữ.
Lời bình luận dí dỏm của nhà vật lý vũ trụ Stephen Hawking về phụ nữ.
Lời khuyên của Stephen Hawking dành cho những người không may bị khuyết tật như ông.
Lời khuyên của Stephen Hawking dành cho những người không may bị khuyết tật như ông.
Thảo Vy
Tổng hợp

 

Nhà khoa học: các cú phóng tên lửa đạn đạo đã tạo ra “đĩa bay” trên bầu trời Siberia

© Sputnik/ Igor Ageenko
Khoa học
URL rút ngắn
0 75 0 0
МОSKVA (Sputnik) – Những tia sáng bí ẩn và “các quả cầu phát sáng” xuất hiện vào cuối tuần trước trên bầu trời Siberia thực ra là dấu vết của cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo, chứ không phải là “đĩa bay” của người ngoài hành tinh, nhà thiên văn học Jonathan McDowell cho biết.
"Vào đúng thời điểm khi mà mọi người bắt đầu nhìn thấy các dữ liệu của "đĩa bay", bốn quả tên lửa đạn đạo đã được phóng lên. Cá nhân tôi hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào về việc sự xuất hiện của ánh sáng bí ẩn trên bầu trời liên quan trực tiếp tới vụ phóng tên lửa", — nhà bác học, người hiện đang công tác tại trung tâm Vật lý thiên văn thuộc Đại học Harvard và Viện Smithsonian (Mỹ) tuyên bố.
Những tên lửa này đã được phóng vào hôm thứ Năm, trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn của Bộ Quốc phòng Nga.
Tối hôm sau, cư dân của thành phố Salekhard và các thành phố phương Bắc khác của vùng Yamal và các vùng khác thuộc Siberia bắt đầu thông báo về những ánh đèn sáng và các "quả cầu ánh sáng" khổng lồ trên bầu trời đêm, được chiếu sáng bởi cực quang. Những người nhạy cảm nhất cho rằng đây là các con tàu của cư dân ngoài hành tin đang đến thăm Trái đất.
Theo lời giải thích của ông McDowell, được tạp chí National Geographic đăng tải lại, trên thực tế đây chỉ là vệt khí thải của tên lửa trong khoảng không

Tham vọng UAV ở Biển Đông của Trung Quốc

© Ảnh: 樱井千一
Thế giới
URL rút ngắn
0 14201
Trung Quốc liên tục tung ra những loại máy bay không người lái đa năng có thể dùng phục vụ cho hoạt động phi pháp ở Biển Đông.
Gần đây, Trung Quốc lần lượt công bố 2 mẫu máy bay không người lái (UAV) mới, có thể phục vụ cho các hoạt động ở Biển Đông. Theo tờ China Daily, Công ty UVSIS ở Thượng Hải tung ra thủy phi cơ không người lái U650 và quảng cáo là có thể vận hành suốt 15 giờ (vận tốc 180 km/giờ), tầm bay 2.000 km và chở được 250 kg hàng hóa.
Trong tương lai, U650 có thể phục vụ trong các chiến dịch trinh sát hoặc thậm chí là không kích "nhờ khả năng mang theo radar, thiết bị dò tìm bằng sóng âm hoặc tên lửa". Ông Liễu Giang Đông, nhà sáng lập UVSIS, tuyên bố UAV có thể nổi trên mặt nước để dò tìm tàu ngầm và di chuyển nhanh chóng đến vị trí khác.
Sau đó, đến lượt Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật vật lý (ET) thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc tuyên bố thử nghiệm thành công máy bay AT200 có thể chở 1,5 tấn hàng với tầm bay 2.000 km. Tân Hoa xã dẫn thông cáo của ET viết UAV AT200 có thể hạ cánh xuống đường băng dài chỉ 200 m, bãi cỏ hoặc khu đất trống tại các căn cứ quân sự. Đáng lưu ý, các kỹ sư thuộc chương trình phát triển AT200 tuyên bố máy bay có thể xuất phát từ đảo Hải Nam đến các đảo bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa của VN trong 1 giờ, đến bãi cạn tranh chấp Scarborough trong 3 giờ và mất 4 giờ để đến những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN.
Theo giới quan sát, Trung Quốc đẩy mạnh phát triển UAV nhằm phục vụ mưu đồ chuyển hàng tiếp tế, thiết bị quân sự đến các cơ sở phi pháp trên Biển Đông một cách nhanh chóng, cơ động và trong tương lai, có thể tiến tới trang bị vũ khí cho máy bay. Tờ South China Morning Post dẫn lời nhà phân tích Kelvin Wong thuộc chuyên san quốc phòng IHS Jane's nhận định U650 có thể tiến hành sứ mạng trinh sát và phục vụ hậu cần quân sự tại những khu vực không có đường băng, nhất là những đảo nhân tạo ở Biển Đông. Bên cạnh đó, Tổ chức Nghiên cứu Project 2049 Institute (Mỹ) cho biết ít nhất 4 loại UAV (ASN-209, BZK-005, GJ-1 và S-100) của không quân Trung Quốc đang hoạt động thường xuyên ở Biển Đông và Hoa Đông. Trong số này, có 3 UAV nội địa còn chiếc S-100 do công ty Áo Schiebel sản xuất. Project 2049 kết luận UAV trở thành công cụ mới để tăng cường hiện diện của Trung Quốc tại 2 vùng biển này.
Không chỉ dừng lại ở chức năng hậu cần hay trinh sát, Trung Quốc còn đang ưu tiên phát triển công nghệ bầy đàn UAV, tức hệ thống kết hợp điều khiển nhiều máy bay "được trang bị vũ khí, tên lửa phối hợp không kích bất ngờ cùng lúc, đánh nhanh rút gọn", theo chuyên gia Vasily Kashin thuộc Đại học HSE của Nga. Hồi tháng 6, Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc đã công bố dự án phát triển UAV bầy đàn với 119 máy bay nhỏ.
Ngoài UAV, Trung Quốc vào tháng 7 đã thả hàng chục thiết bị lặn tự hành (UUV) xuống Biển Đông nhằm "nghiên cứu khoa học". Tuy nhiên, các nguồn tin tình báo và giới chuyên gia cho rằng số UUV này có thể theo dõi và truyền phát dữ liệu trực tiếp về vị trí tàu ngầm. Đáng chú ý, Bắc Kinh triển khai UUV ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn cho hải quân tăng cường tuần tra đảm bảo tự do hàng hải nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.
Nguồn: thanhnien



Phát hiện loài cá cũng có các trạng thái cảm xúc

TTXVN |
Phát hiện loài cá cũng có các trạng thái cảm xúc
Cá ngựa vằn. (Ảnh: Aquaticmag)

Một nhóm nhà nghiên cứu Bồ Đào Nha lần đầu tiên đã chứng minh được rằng cá cũng có các trạng thái cảm xúc trước những kích thích từ môi trường.





Kết quả nghiên cứu này vừa đã được đăng tải trên tạp chí Scientific Reports.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành theo dõi loài cá tráp biển sau khi cho chúng làm quen trong môi trường điều kiện thuận lợi hoặc bất thuận lợi nhằm kích chúng tạo nên trạng thái cảm xúc. Họ quan sát thấy cá tráp có phản ứng khác nhau trước cùng một kích thích dựa theo cách chúng đánh giá tình hình.
Các nhà nghiên cứu phát hiện những phản ứng tình cảm của cá thông qua đánh giá hành vi tương tác hay lẩn trốn của chúng, thông qua việc đo cortisol, một hócmôn phát tiết khi căng thẳng cũng như đánh giá vùng não được kích hoạt và được biết là có liên quan tới các trạng thái cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực.
Theo Trưởng nhóm nghiên cứu Rui Oliveira, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chứng minh được rằng loài cá có thể có những phản ứng sinh học và thần kinh học trong hệ thần kinh trung ương trước những kích thích tình cảm.
Những nghiên cứu trước đây đã chứng minh được rằng, một số loài động vật như loài linh trưởng và loài có vú có các trạng thái cảm xúc nhưng chưa rõ liệu trạng thái này của chúng là vô thức hay có ý thức.
Đánh giá trạng thái cảm xúc ở loài vật không phải là việc dễ làm bởi nó liên quan tới sự thay đổi về hành vi, sinh lý học, thần kinh học và di truyền học.
Tuy nhiên, phát hiện mới này cho thấy khả năng đánh giá kích thích tình cảm có thể xuất phát từ cơ sở thần kinh đơn giản hơn so nhận thức trước đây cho rằng chúng được duy trì thông qua quá trình tiến hóa của loài vật.
theo VTV

Lý lẽ của mèo

30/10/2017 14:00 GMT+7

Có hai cách chạy trốn khỏi những nỗi khổ ở đời: âm nhạc và mèo. (Albert Schweitzer)

Con trai tôi mê điện thoại thông minh hơn sách, hẳn đó là vấn đề với nhiều cậu bé ngày nay. Vì thế, chúng tôi đặt ra một luật, mỗi ngày phải đọc 5 trang sách.
Tụi nhỏ khá chật vật thực hiện “luật nhà” sau khi liên tục nghĩ ra các lý do “mặc cả”: Hôm nay con nhiều bài, hôm nay con mỏi mắt, mai con đọc gấp đôi...
Một ngày, tôi mang về cuốn sách Nhật ký mèo khôn (1): “Con đọc thử cuốn này đi, đúng là con vật con thích đấy”.
Thằng bé mê động vật, lâu lâu nó tuyên bố lại một lần rằng lớn lên con làm nhà sinh vật học. Nhưng không phải cuốn sách nào vẽ con vật cũng làm nó động lòng và chấp thuận thỏa hiệp. “Hừm, mẹ lại mang cái thứ vớ vẩn về chứ gì?”, nó thốt ra câu cửa miệng quen thuộc. “Thì con thử đọc hai trang đi đã”.
“Hừm, thôi được rồi, để coi sao”. Rồi nó làm một mạch 20 trang. Thỉnh thoảng cười khoái trá: “Cái con mèo này, khôn thật đấy, đúng là đồ máu lạnh rồi lại máu nóng”.
Rồi nó đọc một số đoạn to lên cho cả nhà nghe cùng. Thằng bé đọc hết cuốn sách gần 200 trang trong vài ngày, không cần mặc cả mỗi ngày 5 trang. Và nó tuyên bố cuối tuần sẽ đọc tiếp Nhật ký chó Fox Mikki(2) “để xem cái con chó này thì nghĩ gì”.
Nhật ký mèo khôn là cuốn sách của Tamara Kriukova, nữ nhà văn được yêu mến ở Nga. Bà như hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh ở Việt Nam, là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi nhưng được cả người lớn đọc say mê.
Làm sao người lớn không động lòng cho được khi mèo khôn Barsik có những phát ngôn “đốn tim” thế này: “Nền văn minh đã làm hỏng con người. Họ không thể sống mà thiếu kỹ thuật ngu ngốc”. Hay: “Một số người bảo mèo không biết yêu thương. Không đúng đâu. Chúng tôi không thể hiện tình yêu của mình ra ngoài. Nhưng chẳng lẽ tình yêu sẽ ít hơn vì không làm nó rùm beng trong mỗi góc nhà?”.
Tôi chẳng những vui mừng vì con tôi thích lý lẽ của chú mèo thông minh Barsik trong cuốn sách, mà còn vui mừng vì văn học Nga hiện đại đã xuất hiện lại trên giá sách ở Việt Nam.
Thế hệ chúng tôi, lớn lên với Bác sĩ Aibolit, Bình minh mưa, Chiến tranh và Hòa bình... nhưng thiếu hẳn ý niệm về nước Nga hiện đại, hài hước, nồng hậu và có cả những u sầu lặng lẽ chảy trong văn chương suốt 20 năm qua.
Hơn thế, những cuốn sách như vậy còn khỏa lấp một chỗ trống lớn trong khu vực sách cho thiếu nhi. Sách cho thiếu nhi tại Việt Nam hiện không hiếm, nhưng sách hay, sách tốt, nhân văn và được xuất bản nghiêm túc thì quả thực còn ít ỏi.
Có lẽ đó là một trong những lý do mà con tôi, cũng như trẻ em chỉ loanh quanh Nguyễn Nhật Ánh, Doraemon rồi quay sang cái điện thoại.
Nữ nhà văn Nga Tamara Kriukova trong lời đề tựa cho độc giả Việt Nam đã viết: “...Trẻ em là độc giả tốt nhất thế giới. Chúng chân thành và cởi mở trước tất cả mọi điều. Trò chuyện với trẻ em, tôi hiểu ra trong thời đại điện tử, những giá trị chính yếu vẫn không thay đổi. Đó là tình bạn, tình yêu, lòng tốt và sự thủy chung”.
Tác giả kể Barsik được trẻ em và người lớn ở Nga yêu thích, nên bà “hi vọng chúng sẽ mang nụ cười từ phía bắc xa xôi tới Việt Nam”. Giống như bà, tôi tin mèo cũng là những nhà ngoại giao tuyệt vời. Bởi ngôn ngữ nào cũng hiểu được tiếng “meo”.■
Chú thích:
(1) Nguyên tác: “Дневник кото сапиенса”, tác giả Tamara Kriukova. Bản tiếng Việt Nhật ký mèo khôn, Phan Xuân Loan dịch, NXB Trẻ, 2017.
(2) Nguyên tác: “Дневник Фокса Микки”, tác giả: Sasha Chyornyi (1880-1930). Bản tiếng Việt: Nhật ký chó fox Mikki, Phan Xuân Loan dịch, NXB Trẻ, 2017.
HỒNG PHÚC

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỀN TÂY HOANG DẠI

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

VẪN THẾ MÀ!