Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 825

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                      tin tức Đông Tây - 14/10/2017
 

                                                 Cuộc sống 24h ngày 15/10/2017 | VTC1
                                                    60 Giây Chiều - Ngày 14/10/2017
                                                                          tin quân sự
 
Ông Đoàn Ngọc Hải chính thức bị “cấm” đi dẹp vỉa hè rồi

Dốc toàn lực chống bão số 11

Sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua, nếu bão số 11 tiếp tục gây mưa lớn thì lớp địa chất sâu đến vài chục mét không thể chịu thêm được nữa, hậu quả cực kỳ lớn. Do đó phải huy động tổng lực, dốc hết sức phòng chống bão

Chiều 14-10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, bàn biện pháp ứng phó với bão số 11.
Tổn thương không lường được
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, lúc 16 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 17,9 độ vĩ Bắc, 117,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và còn mạnh lên. Đến 16 giờ ngày 15-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ vĩ Bắc; 113,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ), khu vực biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) từ ngày 15-10 gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, nhận định cơn bão số 11 có thể gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. "Trong nhận định cao nhất, khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang có thể có lượng mưa 100-200 mm; khu vực Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An mưa 50-100 mm; các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào mưa vừa 50 mm trong đợt này" - ông Cường dự báo.
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị tinh thần cao nhất đối phó với bão số 11.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường bày tỏ lo lắng: "Vùng núi phía Bắc đã trải qua mưa lịch sử, lũ trên sông Hoàng Long qua Ninh Bình đã cao hơn mức lịch sử năm 1985. Giờ nếu mưa tiếp 100-200 mm thì hậu quả cực kỳ lớn, tổn thương không lường được. Lớp địa chất sâu đến vài chục mét cũng không thể chịu thêm được nữa".
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị cơ quan khí tượng thủy văn cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cơn bão số 11 để đưa ra các bản tin cập nhật thường xuyên hơn. Các địa phương, nhất là các tỉnh từ Bắc Trung Bộ trở ra không được chủ quan, dốc toàn lực phòng chống bão. Phải tổng kiểm tra công trình đập, rà soát 29 hồ thủy điện nguy cơ cao, các hồ thủy lợi xung yếu. "Bên cạnh đó cần tiếp tục tìm kiếm người mất tích; tập trung khắc phục hạ tầng sau lũ, sạt lở, đặc biệt là giao thông và điện (hiện còn 126 xã chưa có điện); lưu ý xử lý môi trường, đặc biệt tại khu vực 6.000 con lợn bị chết do lũ tại Thanh Hóa..." - ông Cường lưu ý.
Dốc toàn lực chống bão số 11 - Ảnh 1.
Gia cố đê sông Chu ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để bảo vệ 1.167 hộ dânẢnh: Thanh Tuấn
Thiệt hại quá nặng nề
Cùng với việc chuẩn bị các phương án phòng chống bão số 11, trong ngày 14-10, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Yên Bái... tiếp tục dồn sức khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến chiều 14-10, đợt mưa lũ gây sạt lở đất những ngày qua đã làm 60 người chết, 37 người đang mất tích, 31 người bị thương; 214 nhà bị sập, 39.977 nhà bị ngập, 1.967 nhà phải di dời khẩn cấp; hàng trăm ngàn ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hỏng.
Đối với sự cố sạt lở đất vùi lấp 4 hộ dân với 18 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đến sáng 14-10 đã tìm được 11 thi thể nạn nhân, 7 người còn mất tích.
Hiện tại, ở các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, nhiều vị trí vẫn chưa thông tuyến. Tại tỉnh Hòa Bình còn 19 xã ở huyện Đà Bắc và huyện Lạc Thủy vẫn đang bị cô lập do giao thông còn ách tắc. 35 xã/7 huyện của tỉnh Thanh Hóa và 8 xã/2 huyện của tỉnh Ninh Bình vẫn đang bị ngập.
Ngày 14-10, trên địa bàn Nghệ An không còn mưa nhưng nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về khiến nhiều vùng ở các huyện Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quỳnh Lưu... vẫn bị ngập sâu trong nước. Mưa lũ ở địa phương này làm 9 người chết và mất tích; 207,5 ha cây trồng lâu năm và 296,85 ha cây ăn quả bị thiệt hại; hàng ngàn con gia súc, gia cầm chết. Tại Hà Tĩnh, các huyện Đức Thọ, Hương Khê... vẫn còn bị ngập, nhiều trường học trên địa bàn thuộc 2 huyện Đức Thọ và Hương Sơn vẫn bị mưa lũ chia cắt, hơn 2.000 học sinh vẫn chưa thể quay trở lại trường học.
Trận mưa lũ lịch sử kéo dài từ ngày 9 đến 13-10 khiến một đoạn đê phía bờ tả dài hơn 250 m đoạn qua địa bàn xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện vết nứt gây sạt trượt. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi thị sát và chỉ đạo khắc phục sự cố trên để bảo đảm an toàn cho hàng ngàn hộ dân phía trong đê. Ngay trong chiều 14-10, UBND huyện Thọ Xuân đã huy động lực lượng sử dụng 10.000 bao đất cát, 3.000 m3 đất để xử lý vết nứt. "Chúng tôi đang tiếp tục gia cố đoạn đê trên để phòng bão số 11 có thể đổ bộ và đất liền trong nay mai. Huyện đã chỉ đạo xã Thọ Trường xây dựng phương án di dời khoảng 1.167 hộ dân khi có sự cố xảy ra" - ông Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân, thông tin.
TP HCM kêu gọi cứu trợ đồng bào bị thiên tai
Ủy ban MTTQ TP HCM vừa ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ - công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế, đồng bào trong và ngoài nước cùng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh miền Trung vừa bị thiên tai. Ủy ban MTTQ TP đã đề xuất tổ chức một số đoàn lãnh đạo TP đến thăm hỏi, động viên và chuyển tiền hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.
Địa chỉ tiếp nhận: số 57 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1; chuyển khoản qua số tài khoản 000.870.406.001.484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, Chi nhánh Bình Chánh, Phòng Giao dịch Kỳ Hòa. Thời gian tiếp nhận đến hết ngày 31-10.
Ph.Anh
Truy tặng bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư
Sáng 14-10, gia đình, cơ quan, đồng nghiệp bạn bè tiễn phóng viên Đinh Hữu Dư (phóng viên thường trú tại Yên Bái của TTXVN), người bị nước lũ cuốn trôi trong lúc tác nghiệp trên cầu Thia (xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) vào ngày 11-10, về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Ninh Bình. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã gửi vòng hoa viếng; ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN, cùng lãnh đạo 2 tỉnh Yên Bái, Ninh Bình đến viếng, thắp hương đưa tiễn.
Chiều 14-10, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã quyết định truy tặng bằng khen "Vì đã có hành động dũng cảm hy sinh thân mình trong khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng chống thiên tai" của Trưởng ban - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho phóng viên Đinh Hữu Dư. Hội Nhà báo Việt Nam cũng truy tặng bằng khen cho anh.
Văn Duẩn - Thanh Tuấn - Đức Ngọc

Nóng 24h qua: Tiền hậu bất nhất trong văn bản “trói chân” ông Đoàn Ngọc Hải

Thứ Bảy, ngày 14/10/2017 20:00 PM (GMT+7)

Quyết định mới của UBND quận 1 về công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè; thư kêu gọi người bắt giữ cán bộ ở Đồng Tâm đầu thú và vụ trẻ sơ sinh nặng kỷ lục 7,1kg,... là những tin tức nổi bật trong ngày.

Muốn đi “dẹp loạn” vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải phải được "sếp" gật đầu
Ngày 13/10, ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) đã ký quyết định thành lập tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận. Theo quyết định này, tổ trưởng sẽ là lãnh đạo quận, tổ phó là lãnh đạo đội trật tự đô thị, còn thành viên tổ kiểm tra liên ngành là người đứng đầu Phòng quản lý đô thị, lực luượng công an, dân phòng,…
Nóng 24h qua: Tiền hậu bất nhất trong văn bản “trói chân” ông Đoàn Ngọc Hải - 1
Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành Q.1 đi “dẹp loạn” vỉa hè trong thời gian vừa qua.
Quyết định này nhấn mạnh, tổ kiểm tra liên ngành chỉ được ra quân khi có đề xuất của UBND 10 phường thuộc quận 1 và khi có phản ánh của người dân, cơ quan báo chí về tình trạng mất trật tự đô thị, lòng lề đường. Phương án, kế hoạch kiểm tra phải trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt.
Với quyết định trên, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 muốn xuống đường “dẹp loạn” vỉa hè phải có đề xuất của UBND các phường hoặc phản ánh của người dân và cơ quan báo chí. Kể cả khi đã đủ các điều kiện kể trên, ông Hải còn phải lên kế hoạch và được sự đồng ý của ông Trần Thế Thuận thì mới được lập tổ liên ngành đi xử lý.
Một số ý kiến cho rằng, văn bản tiền hậu bất nhất khi quy định lãnh đạo đội trật tự đô thị làm tổ phó tổ kiểm tra liên ngành nhưng lãnh đạo phòng quản lý đô thị lại chỉ là thành viên. Về mặt chính quyền, đội trật tự đô thị thuộc quản lý của phòng quản lý đô thị, nên văn bản này đưa ra chẳng khác nào cho phép cấp dưới chỉ đạo cấp trên.
Công an Hà Nội gửi thư kêu gọi người bắt giữ cán bộ ở Đồng Tâm tự thú
Liên quan đến vụ việc cán bộ công an TP.Hà Nội bị giữ ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) hồi tháng 4 vừa qua, Công an TP.Hà Nội và Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP.Hà Nội đã có thư kêu gọi các cá nhân liên quan vụ hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật ra đầu thú.
Nóng 24h qua: Tiền hậu bất nhất trong văn bản “trói chân” ông Đoàn Ngọc Hải - 2
Cán bộ, chiến sĩ công an bị giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành đã được thả sau buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung và người dân xã Đồng Tâm.
Công an TP.Hà Nội và VKSND TP.Hà Nội đề nghị cấp chính quyền, gia đình, thân nhân của những người đã có hành vi vi pháp luật nêu trên động viên công dân, người thân của mình có thái độ tích cực trước thư kêu gọi này và phối hợp với cơ quan điều tra và VKSND TP.Hà Nội bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người tự thú, đầu thú. Mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn cũng được kêu gọi để động viên những người vi phạm ra tự thú, đầu thú, cung cấp những thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan chức năng.
Cũng theo nội dung thư kêu gọi, cơ quan điều tra và VKSND TP.Hà Nội sẽ không bắt, giam giữ người tự thú, đầu thú và bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người tự thú, đầu thú theo quy định của pháp luật. Người che giấu, cản trở người có hành vi vi phạm pháp luật tự thú, đầu thú sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Chưa từng có ở Việt Nam: Bé trai vừa chào đời đã nặng 7,1kg
Ngày 14/10, dân mạng đã rầm rộ chia sẻ bức ảnh bé trai sơ sinh có cân nặng “kỷ lục” 7,1kg, được sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) bằng phương pháp mổ.
Nóng 24h qua: Tiền hậu bất nhất trong văn bản “trói chân” ông Đoàn Ngọc Hải - 3
Bé trai vừa chào đời đã nặng 7,1kg ở Vĩnh Phúc.
“Hiện hai mẹ con vẫn đang nằm ở phòng cách ly, tôi chưa gặp được. Khi mang thai hai vợ chồng tôi cũng đã được thông báo là thai lớn. Sinh xong, bác sĩ báo con nặng 7,1 kg khiến cả gia đình đều bất ngờ”, anh Quân (cha của đứa bé) nói. Được biết, bé trai là con thứ 2 của vợ chồng anh Quân.
Trước đó, trường hợp trẻ em mới sinh có cân nặng “khủng” nhất từng được ghi nhận là bé gái con chị Hà Thị Nga (nguj xã Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Bé gái này được sinh vào năm 2008 với cân nặng 7kg.
Tài xế taxi tung “liên hoàn cước” vào khách nước ngoài vì không trả thêm tiền
Trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế taxi Vinasun liên tục dùng chân đạp vào người một vị khách nước ngoài. Sau khi được đăng tải, clip đã nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Đa số ý kiến cho rằng hành động của tài xế dù bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận được, rất phản cảm.
Nóng 24h qua: Tiền hậu bất nhất trong văn bản “trói chân” ông Đoàn Ngọc Hải - 4
Tài xế taxi Vinasu tung cước vào mặt vị khách nước ngoài.
Theo tìm hiểu của PV, sự xảy ra vào khuya 13/10 tại một khách sạn trên đường Thi Sách (phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM). Nguyên nhân dẫn đến việc này là do đồng hồ xe taxi hiển thị 12.000 đồng và vị khách nước ngoài đã trả 20.000 đồng; tuy nhiên, tài xế taxi không chịu mà đòi 50.000 đồng nên xảy ra mâu thuẫn.
Ông Tạ Long Hỷ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ánh Dương kiêm Giám đốc hãng taxi Vinasun cho biết chưa nắm được sự việc. “Chúng tôi sẽ rà soát lại hệ thống, lấy thông tin của tài xế rồi làm việc và sẽ cung cấp cho báo chí khi có thông tin cụ thể”, ông Hỷ nói.
“Tôi không sai khi nói “vỡ đê theo kế hoạch””
Liên quan tới phát ngôn “vỡ đê theo kế hoạch”, ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng (Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão TP.Hà Nội) khẳng định, ông nói không sai. Đối với đê hữu Bùi khi mực nước vượt quá 6,5m thì nước sẽ tự động tràn qua toàn bộ tuyến đê hữu Bùi. Đây là khu vực chứa lũ theo quy hoạch, có nghĩa là khu vực được đưa nước vào để phân lũ trong tình huống lũ khẩn cấp, nguy hiểm.
Nóng 24h qua: Tiền hậu bất nhất trong văn bản “trói chân” ông Đoàn Ngọc Hải - 5
Ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão TP.Hà Nội.
Ở đây, tình huống lũ nguy hiểm, khẩn cấp là khi mực nước sông Bùi vượt quá 6,5m. Tuyến đê này có nhiệm vụ bảo vệ cho đê tả Bùi ở bờ bên kia sông Bùi. Đê tả Bùi là đê về phía Tây Nam Hà Nội, khu vực tập trung đông dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu của huyện Chương Mỹ. Còn khu vực hữu Bùi có khoảng 25.000 hộ dân.
Trước đây quy định là khu vực hạn chế dân cư, phải hi sinh để làm khu chứa lũ khi có lũ nguy hiểm. Diện tích nó vào khoảng hơn 10.000 ha, thuộc địa phận 10 xã và 1 thị trấn Xuân Mai của huyện Chương Mỹ.
“Nói tóm lại, đê hữu Bùi là đê phân lũ, gọi là đê bối, nằm ở khu vực có quy hoạch phân lũ, nó phải chịu thiệt thòi phân lũ về đó khi có tình huống lũ nguy hiểm, bất khả kháng ở sông Bùi”, ông Thịnh khẳng định.
Vỡ đê ở Chương Mỹ - Hà Nội là “vỡ có kế hoạch”
Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết, vỡ đê ở Chương Mỹ là vỡ có kế hoạch, vỡ...
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) (Dân Việt)

Hà Nội: Trộm 5 con chó, 1 người bị đâm chết tại chỗ

Quá trình trộm chó rồi dùng hung khí tấn công người dân truy đuổi, đối tượng B. đã bị người dân đánh, đâm dẫn đến tử vong.

Chiều 14-10, CQĐT CAH Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác định được 4 đối tượng liên quan đến vụ án đánh 2 người đi trộm chó, khiến 1 người tử vong, xảy ra trưa 12-10, tại địa bàn xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h30 ngày 12-10, Lê Văn H. (38 tuổi) và Nguyễn Ngọc B. (28 tuổi), cùng trú tại xã Quang Trung, Phú Xuyên, rủ nhau dùng xe máy đi trộm chó ở thôn Duyên Trang, Hồng Thái. Sau khi “câu” trộm được 4 con chó, đến con thứ 5, H. và B bị người dân phát hiện, đuổi đánh.
Lập tức, các đối tượng rút hung khí chống trả, nhưng do bị rơi hung khí nên một số người dân ở xã Hồng Thái đã nhặt được, tấn công dẫn đến hậu quả Nguyễn Ngọc B. tử vong tại chỗ. Lê Văn H. bỏ chạy được, sau đó đến UBND xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên đầu thú.
Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan Công an xác định và triệu tập 4 đối tượng liên quan đến vụ việc trên, đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo MH
An ninh thủ đô

Truy bắt đối tượng 'đá xế', một hiệp sĩ bị thương nặng

Thứ Bảy, 14/10/2017 09:19  | Hoàng Sơn
|
(CAO) Bám theo đối tượng một đoạn thì mất hút, khi đảo mắt tìm kiếm thì 'hiệp sĩ' nghe tiếng truy hô cướp nên tăng ga đuổi theo. Sắp áp sát được đối tượng, 'hiệp sĩ' bị tên 'cản địa' ép xe húc thẳng vào vỉa hè.

'Hiệp sĩ' kiêm bảo vệ dân phố Lê Văn Tuyên nhận tiền quyên góp từ mạnh thường quân
Rạng sáng ngày 6-10, 'hiệp sĩ' kiêm bảo vệ dân phố Lê Văn Tuyên (23 tuổi, quê Thanh Hoá) đang trực ban (tại số 155 Võ Văn Tần, P.6, Q.3) thì phát hiện nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên đã lên xe máy bám theo.
Đến khu vực đường Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thì mất dấu đối tượng, khi Tuyên đang đảo mắt tìm thì nghe tiếng truy hô; Tuyên liền tăng ga truy đuổi.
'Vừa nghe tiếng truy hô 'ăn cắp xe' là tôi tăng ga đuổi theo, gần áp sát được đối tượng thì bị tên 'cản địa' ép xe húc thẳng vào vỉa hè. Tên trộm cũng hoảng nên quăng xe chạy bộ vào hẻm tẩu thoát. Tôi được người dân đưa đi cấp cứu', anh Tuyên kể lại.
Nghe tin báo, 'hiệp sĩ' Trần Văn Hoàng cùng Hoàng Văn Kiên - nhóm hiệp sĩ HCM (hiệp sĩ Tân Bình) đã chạy đến ứng cứu.
"Lúc đó nghe tin báo Tuyên bắt 'đá xế' bị tai nạn, tôi liền chạy xuống xem tình hình thế nào. Tuyên là thành viên trong nhóm hiệp sĩ của chúng tôi; thời gian qua Tuyên đã cùng chúng tôi bắt nhiều đối tượng. Hoàn cảnh của Tuyên thì rất khó khăn, cha mẹ bỏ từ lúc 6 tuổi, ban ngày đi làm phụ việc ở tiệm bánh, ban đêm thì đi làm bảo vệ dân phố P.6, Q.3", 'hiệp sĩ' Hoàng nói.

Đại úy Phạm Ngọc Tuấn Dũng - Phó Trưởng Công an P.10, Q.Tân Bình, tặng giấy khen của UBND Q.Tân Bình cho 'hiệp sĩ' Lê Văn Tuyên - ảnh chụp ngày 14-9-2016
Theo hồ sơ bệnh án, Tuyên bị bể xương bánh chè, chân tay nhiều vết thương. Cô ruột của Tuyên đã chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng viện phí gần 8 triệu đồng.
'Cô của Tuyên bán vé số nên cũng không có nhiều tiền, lúc còn nhỏ nó hay vào Sài Gòn phụ bán vé số để có tiền học hết lớp 12. Mấy ngày nay nhờ bác sĩ Tiến (Trưởng khoa ngoại BV Ung Bướu), hội tennis - Mattana, anh em Công an Hình sự Q.Tân Bình, anh Vinh (Trưởng Công an P.14, Q.Tân Bình) và các mạnh thường quân quyên góp nên mới có tiền mua thuốc để uống. Tới đây phải phẫu thuật không biết lấy tiền đâu để chạy chữa', 'hiệp sĩ' Hoàng trầm ngâm.
PV hỏi Tuyền 'nghĩ lại có sợ hay không?', Tuyền chỉ cười và nói "sợ thì tôi đã không tham gia với nhóm 'hiệp sĩ' rồi. Tang vật đã thu giữ lại nhưng tôi vẫn tức vì cách một đoạn ngắn là bắt được đối tượng".
Được biết, trước khi xảy ra sự việc trên, ngày 4-10, trong lúc nhóm 'hiệp sĩ' Tân Bình đứng trước công viên tại đường Khuông Việt - Hoà Bình (Q.11), Tuyên thấy một thanh niên chạy xe độ với tốc độ cao nên đã bám theo; đối tượng liền dừng xe quay lại rút dao tấn công, may mắn Tuyên tránh được 2 cú đâm nhưng rách áo. Cùng lúc, nhóm 'hiệp sĩ' chạy đến thì đối tượng ném bom xăng tháo chạy.

Muốn dẹp vỉa hè, ông Hải phải xin phép lãnh đạoMuốn dẹp vỉa hè, ông Hải phải xin phép lãnh đạo

(PLO)- Ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, vừa ký văn bản thành lập tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị. Văn bản này nêu rõ: “Tổ kiểm tra liên ngành chỉ tiến hành kiểm tra khi được sự phê duyệt của chủ tịch UBND quận 1”.
Ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, vừa ký văn bản thành lập tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận 1. Theo văn bản này thì tổ công tác có nhiệm vụ phải lên phương án, kế hoạch kiểm tra cụ thể trên cơ sở đề xuất của 10 phường, của tổ kiểm tra công vụ và các địa điểm theo phản ánh của người dân và cơ quan báo chí, trình chủ tịch UBND quận 1 phê duyệt.
Tổ này cũng sẽ hỗ trợ UBND các phường trong việc kiểm tra, lập biên bản, xử lý các hành vi vi phạm trật tự lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận 1. Đồng thời tiến hành các trình tự, thủ tục cần thiết để cưỡng chế đối với các công trình xây dựng, phương tiện hoặc các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực nêu trên.

Văn bản này cũng nêu rõ: “Tổ kiểm tra liên ngành chỉ tiến hành kiểm tra khi được sự phê duyệt của chủ tịch UBND quận 1”.

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM về nội dung văn bản này, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết văn bản này chẳng khác nào “trói chân” ông và đoàn công tác của ông trong việc thực hiện nhiệm vụ. “Tổ công tác liên ngành muốn đi dẹp vỉa hè phải từ đề xuất của UBND 10 phường và được sự đồng ý của chủ tịch quận. Như vậy ô tô và quán nhậu sẽ tràn lan vì tôi xin được lệnh đi dẹp vỉa hè thì người ta đã rút hết rồi” - ông Hải nói.

Ông Hải cũng nói thêm, theo văn bản này thì tổ công tác liên ngành sẽ xử lý vi phạm theo phản ánh của người dân, báo chí và các phường. “Mỗi lần nhận được phản ánh là phải xây dựng phương án, lên kế hoạch, trình chủ tịch UBND quận mới được thực hiện, chưa đi mà công tác chuẩn bị rình rang như vậy thì các đối tượng vi phạm sẽ dẹp hết. Văn bản này đang cản trở công việc của tổ công tác chứ không phải đẩy mạnh. Chín  tháng qua, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, chúng tôi đã làm rất tốt công tác này và nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của người dân cũng như lãnh đạo TP”. Ông Hải cũng cho biết vì văn bản này nên kế hoạch ra quân dẹp vỉa hè tại tuyến đường Hoàng Sa - Nguyễn Đình Chiểu hôm nay (14-10) phải ngừng lại.

Được biết trước đó, tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 với Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân về công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn quận, lãnh đạo Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực của UBND quận 1 và cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải trong thời gian qua. Đồng thời xem địa phương này là tấm gương cho 24 quận, huyện trong việc lập lại trật tự đô thị.

VIỆT HOA - LÊ THOA

Nhiều người dân vẫn sống cảnh “màn trời chiếu đất” sau lũ

Dân trí Nhiều hộ dân ở vùng lũ của huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) vẫn phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” khi nhà bị nước lũ nhấn chìm. Nhiều ngày nay, người dân đã phải dựng lều lán trên đê, tại những điểm cao để ở tạm tránh lũ.

Đợt mưa lũ vừa qua, xã Thạch Định là một trong những địa phương bị ngập lụt nặng nề nhất của huyện Thạch Thành. Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng hàng chục nhà dân vẫn ngập sâu trong nước.
Nhiều nơi tại xã Thạch Định vẫn ngập sâu trong nước
Nhiều nơi tại xã Thạch Định vẫn ngập sâu trong nước
Khi nước lũ tràn vào nhà, để đảm bảo an toàn tính mạng, người dân nơi đây đã phải di chuyển lên mặt đê sông Bưởi, những vị trí cao không bị ngập lụt, dựng lều lán để ở tạm.
Đến sáng nay, ngày 14/10, trên địa bàn xã Thạch Định, nhiều nhà dân vẫn bị ngập sâu trong nước, nhiều điểm bị cô lập. Do nước lũ chưa rút hết nên nhiều hộ gia đình vẫn chưa thể trở về nhà.
Trước đó, khi cơn lũ tràn vào khu vực dân cư, nhiều gia đình chỉ kịp di chuyển một số đồ dùng thiết yếu và số ít gia súc, gia cầm, còn lại mọi tài sản đã bị dòng nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi.
Nhà đang bị nước lũ tràn ngập...
Nhà đang bị nước lũ tràn ngập...
Nhiều hộ gia đình tại xã Thạch Định vẫn đang phải tiếp tục sống cảnh màn trời chiếu đất
Nhiều hộ gia đình tại xã Thạch Định vẫn đang phải tiếp tục sống cảnh "màn trời chiếu đất"
Ông Trịnh Trí Thuận (69 tuổi) ở thôn Thạch An, xã Thạch Định, cho biết, đêm ngày 11/10, nước lũ bắt đầu tràn vào rất nhanh. Gia đình ông chỉ kịp mang theo được mấy con gà, chiếc ti vi và một số đồ dùng thiết yếu. Riêng tài sản lớn của gia đình là con nghé đã bị nước lũ cuốn trôi.
Không chỉ gia đình ông Thuận mà nhiều hộ dân khác ở xã Thạch Định chỉ kịp “bỏ của chạy lấy người” khi cơn lũ lên nhanh, nhấn chìm nhà cửa trong biển nước.
Cuộc sống tạm bợ với muôn vàn khó khăn trong và sau khi cơn lũ ập vào
Cuộc sống tạm bợ với muôn vàn khó khăn trong và sau khi cơn lũ ập vào
Trước tình hình nước lũ dâng cao, nhiều hộ dân, nhất là người già và trẻ nhỏ được ưu tiên di dời đến các điểm trường học. Còn lại, nhiều gia đình phải lên đê hữu sông Bưởi để ở tạm. Bên cạnh đó, nhiều người dân còn tìm đến các vị trí trên núi phía sau UBND xã Thạch Định để tránh lụt. Hiện tại, khu vực này cũng đang có hàng chục hộ dân dựng lều lán để ở tạm cùng với số trâu bò, lợn, gà còn sót lại.
Người dân còn di chuyển lên núi phía sau UBND xã để ở tạm
Người dân còn di chuyển lên núi phía sau UBND xã để ở tạm
Cuộc sống “màn trời chiếu đất” của những hộ dân vùng lũ thiếu thốn đủ bề, nhất là về nước sạch để sinh hoạt. Trong khi đó, do mưa lũ ngập lụt nên không có củi đốt để nấu cơm ăn.
Cảnh sống chạy lũ khiến một số người dân ở thôn Thạch An bắt đầu xuất hiện các loại bệnh như: chân tay ngứa, đau bụng đi ngoài, đau mắt... Trước mắt, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã cấp phát và hướng dẫn người dân sử dụng một số loại thuốc thông thường tại nơi tránh trú lụt.

Những lều lán đơn sơ dựng tạm trong những ngày mưa lũ
Những lều lán đơn sơ dựng tạm trong những ngày mưa lũ
Hiện tại, trời đã nắng lên nên sinh hoạt của người dân ở tạm trong các lều lán tránh lũ trở nên ngột ngạt. Cuộc sống không điện, thiếu nước sinh hoạt đối với người dân nơi đây vẫn còn tiếp diễn.
Các gia đình đang mong mỏi từng giờ cho nước lũ rút để quay về dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại cuộc sống. Trong khi đó, thông tin về cơn bão số 11 đang tiến vào biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến Thanh Hóa lại thêm một lần nữa khiến người dân thấp thỏm, lo âu. Có những gia đình chuẩn bị sẵn sàng lều lán để khi có sự cố thì còn kịp di chuyển.
Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ
Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ
Theo bà Đỗ Thị Mười, Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thành, đợt mưa lũ vừa qua, nước sông Bưởi lên cao 13,89 m, cao hơn trận lũ lịch sử năm 2007 là 38 cm. Đến thời điểm này, 165 thôn trên địa bàn huyện vẫn bị cô lập, đời sống của hàng ngàn hộ dân gặp nhiều khó khăn.
Để hỗ trợ nhân dân trong cơn lũ lụt, huyện Thạch Thành đã trích hơn 200 triệu đồng mua mì tôm, nước uống, lương khô, viên xử lý nước và một cơ số thuốc để cung cấp cho nhân dân vùng lũ.
Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cũng đã chuyển 2.000 thùng mì tôm, 2.000 chai nước loại 1,5 lít; hỗ trợ 10 nhà bị sập mỗi nhà 3 triệu đồng, 32 nhà bị ngập mỗi nhà 500.000 đồng để nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.
Tránh lũ trong trường học
Tránh lũ trong trường học
Lũ lên, người dân chỉ kịp di chuyển một số đồ dùng thiết yếu và ít tài sản
Lũ lên, người dân chỉ kịp di chuyển một số đồ dùng thiết yếu và ít tài sản

Trời nắng lên khiến sinh hoạt của người dân càng thêm vất vả
Trời nắng lên khiến sinh hoạt của người dân càng thêm vất vả

Nhiều ngôi nhà nước vẫn ngập sâu
Nhiều ngôi nhà nước vẫn ngập sâu
Nước lũ đang rút chậm, khiến người dân chưa thể về nhà
Nước lũ đang rút chậm, khiến người dân chưa thể về nhà
Người dân mong mỏi sớm được quay về nhà
Người dân mong mỏi sớm được quay về nhà
Duy Tuyên

Đóng góp ý tưởng hay cho nhà mạng, thuê bao VinaPhone nhận thưởng lớn

19:11' 14/10/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Sáng 14/10/2017, tại Vincom Mega Mall Times City, Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) đã tổ chức khai mạc ngày hội VinaPhone Plus, đồng thời trao giải cho các khách hàng đạt giải ý tưởng sáng tạo trong chương trình “Chia sẻ trải nghiệm”.
Đây được coi là một trong những hoạt động tri ân lớn của Tổng Công ty VNPT VinaPhone dành tặng cho các khách hàng đã đồng hành cùng VinaPhone trong suốt thời gian qua. Chính vì vậy, ngay từ rất sớm, rất nhiều khách hàng đã tới chung vui ngày hội VinaPhone Plus và tham gia lễ trao giải cho những ý tưởng đầu tiên đạt giải trong chương trình “Chia sẻ trải nghiệm”. Thậm chí có những khách hàng từ Yên Bái, Thanh Hóa, Sơn La, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, không quản ngại đường xá xa xôi đã đến chung vui cùng VinaPhone.
Chương trình “Chia sẻ Trải nghiệm” được VinaPhone chính thức triển khai từ ngày 15/7/2017, với mong muốn được lắng nghe và làm hài lòng hơn nữa khách hàng của mình. Sau hơn 2 tháng triển khai, Chương trình đã nhận được rất nhiều đóng góp ý kiến, ý tưởng sáng tạo về các dịch vụ, sản phẩm, giá cước, chương trình khuyến mại, quảng cáo, truyền thông, chăm sóc khách hàng, kênh phân phối, điểm bán hàng cũng như công tác quản lý của nhà mạng VinaPhone.
Qua đó, Ban tổ chức đã lựa chọn được 63 ý tưởng vượt qua vòng sơ loại, 12 ý tưởng được Ban tổ chức đánh giá rất cao. Khách hàng có ý tưởng vượt qua vòng sơ loại nhận được một thẻ cào trị giá 50.000đ. Giải thưởng cho ý tưởng được đánh giá cao là 01 SIM, thẻ cào trị giá 01 triệu đồng và 06 tháng trải nghiệm ưu đãi của Hội viên hạng Vàng của chương trình VinaPhone Plus.


Ông Nguyễn Minh Phương, Phó giám đốc Ban Khách hàng cá nhân, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Minh Phương, Phó giám đốc Ban Khách hàng cá nhân, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Phương, Phó giám đốc Ban Khách hàng cá nhân, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) cho hay: Chương trình “Chia sẻ trải nghiệm” đã, đang và sẽ luôn là nguồn thông tin tham khảo quan trọng để Tổng Công ty VNPT VinaPhone được cải thiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm nhằm đáp ứng đông đảo nhu cầu khách hàng trên toàn quốc”.


VinaPhone trao giải cho những khách hàng có ý tưởng được đánh giá cao trong chương trình “Chia sẻ trải nghiệm”.
VinaPhone trao giải cho những khách hàng có ý tưởng được đánh giá cao trong chương trình “Chia sẻ trải nghiệm”.
Hôm nay (14/10), Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đã tổ chức lễ trao giải cho những ý tưởng đầu tiên đạt giải trong chương trình “Chia sẻ trải nghiệm”.
Theo ông Phương, đây là những đóng góp rất có chất lượng thể hiện sự quan tâm của khách hàng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Tổng Công ty VNPT VinaPhone. Những ý kiến đóng góp này không chỉ về những sản phẩm di động, Internet mà còn cả về những sản phẩm dành cho doanh nghiệp và truyền hình.


Anh Lê Duy Thành, đến từ Thanh Hóa - một trong những khách hàng có ý tưởng được đánh giá cao chia sẻ: “Cảm ơn nhà mạng VinaPhone đã cho chúng tôi cơ hội trải nghiệm VinaPhone Plus, đồng thời được gửi những đóng góp ý kiến nhất định đến nhà mạng. Chúng tôi mong rằng, nhà mạng có thêm thời gian đồng hành với khách hàng để có những sản phẩm, dịch vụ tiện ích”.
Anh Lê Duy Thành, đến từ Thanh Hóa - một trong những khách hàng có ý tưởng được đánh giá cao chia sẻ: “Cảm ơn nhà mạng VinaPhone đã cho chúng tôi cơ hội trải nghiệm VinaPhone Plus, đồng thời được gửi những đóng góp ý kiến nhất định đến nhà mạng. Chúng tôi mong rằng, nhà mạng có thêm thời gian đồng hành với khách hàng để có những sản phẩm, dịch vụ tiện ích”.
Trong thời gian tới, Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) rất mong sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến, ý tưởng từ quý khách hàng. Với sự trân trọng cao nhất dành cho quý khách hàng, Tổng Công ty sẽ luôn ghi nhận và trao thưởng không giới hạn, không có thời gian kết thúc cho những ý tưởng sáng tạo”, ông Phương nói.
Như vậy, số lượng giải thưởng của Chương trình “Chia sẻ trải nghiệm” sẽ không giới hạn số lượng và thời gian. Ngoài các giải thưởng trao hàng tháng như trên, VinaPhone còn trao giải cho ý tưởng xuất sắc nhất trị giá lên tới 50 triệu đồng tiền mặt và 12 tháng trải nghiệm những ưu đãi Hội viên hạng Kim Cương của chương trình VinaPhone Plus.


Khách hàng hào hứng tham gia ngày hội VinaPhone Plus.

Khách hàng hào hứng tham gia ngày hội VinaPhone Plus.


Nhân viên VinaPhone hướng dẫn khách hàng cài ứng dụng VinaPhone Plus trên smartphone.


Nhân viên VinaPhone hướng dẫn khách hàng cài ứng dụng VinaPhone Plus trên smartphone.
Bên cạnh đó, trong hai ngày 14 và 15/10/2017, tại Vincom Mega Mall Times City, VinaPhone còn dành tặng rất nhiều quà tặng và ưu đãi cho các hội viên VinaPhone Plus đến tham dự “Ngày hội VinaPhone Plus”. Chẳng hạn như e-voucher giảm giá và nhiều ưu đãi đặc biệt khi mua sắm tại các gian hàng thương hiệu yêu thích. Các hội viên hạng Kim cương, hạng Vàng sẽ được tặng e-voucher trị giá 300.000 đồng; Hội viên hạng Titan, hạng Bạc được nhận e-voucher trị giá 200.000 đồng khi mua sắm tại các gian hàng là đối tác liên kết với VinaPhone tại Vincom Mega Mall Times City. Ngoài ra, khách hàng được được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, giao lưu với nhà mạng và nhận quà khi tải ứng dụng VinaPhone Plus…
VinaPhone Plus là chương trình Chăm sóc khách hàng dành riêng cho các thuê bao của nhà mạng VinaPhone. Ngoài việc tích điểm đổi lấy hàng trăm loại quà tặng trực tuyến các Hội viên Vinaphone Plus còn được hưởng ưu đãi giảm giá ở gần 1000 điểm ưu đãi trong hệ sinh thái Vinaphone Plus. Đặc biệt, Hội viên hạng cao cấp của VinaPhone còn được trải nghiệm dịch vụ tại hơn 850 phòng chờ thương gia tại các sân bay trên khắp thế giới, tận hưởng dịch vụ golf tại 15 sân golf hàng đầu Việt Nam, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại các hệ thống các bệnh viện, spa uy tín…
Để đóng góp ý kiến, ý tưởng cho Chương trình “Chia sẻ trải nghiệm”, khách hàng có thể gửi qua website www.chiase.vinaphone.com.vn; Gửi email về chiase@vnpt.vn; qua đường bưu điện đến địa chỉ Phòng Marketing – Ban Khách hàng Cá nhân, 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; Góp ý trực tiếp trên fanpage VNPT VinaPhone; Gọi điện trực tiếp tới tất cả các tổng đài của VNPT (024.800126, 024.38700700, 18001166 ...) và Thông qua các ứng dụng My VinaPhone, VinaPhone Plus.

Tuệ Minh

Trứng cá muối ướp vàng cho giới siêu giàu: hơn 6 tỷ đồng/hộp

19:09' 14/10/2017 (GMT+7)
|
Món trứng cá muối xa xỉ được làm từ trứng cá bạch tạng quý hiếm, ướp cùng 22 carat vàng nên cũng có mức giá “không tưởng” - hơn 6 tỷ đồng/hộp.
Trứng cá muối Caviar vốn là món ăn xa xỉ của giới thượng lưu, nhưng trứng cá muối vàng trắng Strottarga Bianco còn cao cấp hơn. Với mức giá lên tới 200,000 bảng Anh (hơn 6 tỷ đồng/hộp), nó trở thành món thực phẩm cấp cao dành riêng cho giới siêu giàu.
Sở dĩ có giá cao như vậy bởi món trứng cá muối đắt tiền này làm từ trứng cá tầm bạch tạng quý hiếm, được ướp cùng 22 cara vàng. Theo lời giới thiệu từ nhà sản xuất, sản phẩm chuyên phục vụ cho Hoàng gia và tầng lớp siêu giàu tại một số nhà hàng tốt nhất thế giới, từ Monaco tới Dubai.
Trứng cá muối Strottarga Bianco do ông Walter Gruell và con trai Patrick tạo nên. Mức giá cao không chỉ bởi tính độc đáo, hương vị tuyệt vời mà còn mang tới những lợi ích sức khỏe cho người dùng.
“Strottarga Bianco làm từ trứng cá tầm bạch tạng rất hiếm. Những con cá ở đây được coi là tốt nhất thế giới bởi không bị ảnh hưởng những vấn đề ô nhiễm”, ông Walter cho biết.
Để có được 1 kg trứng cá muối, họ phải sấy khô 6 kg trứng cá tươi. Sau khi sấy, chúng mất đi 80% trọng lượng và được trộn với 22 cara vàng mịn. “Lượng nhỏ vàng này khi thêm vào thực phẩm sẽ rất tốt cho hệ thống miễn dịch”, anh Patrick giải thích. Hương vị của món ăn được nhận xét rất đậm vị, chỉ cần ăn kèm bánh mỳ nướng cùng bơ, có thể cảm nhận rõ sự tươi ngon.


Trứng cá muối ướp vàng cho giới siêu giàu: hơn 6 tỷ đồng/hộp
Trứng cá muối ướp vàng cho giới siêu giàu: hơn 6 tỷ đồng/hộp
Tại sao trứng cá muối Caviar lại đắt đỏ?
Trứng cá muối Caviar được làm từ trứng chưa thụ tinh của loài cá tầm. Loại trứng cá muối ngon sẽ có vị mặn lạ miệng và từng quả trứng phải giòn tan khi thưởng thức. Người Ba Tư là nhóm người đầu tiên thường xuyên tiêu thụ trứng cá tầm. Họ tin rằng đây là cách tăng cường sức khỏe và sự bền bỉ. Sau này, người La Mã cũng cho rằng đây còn là phương thuốc chữa bệnh.
Ngày nay, cá tầm đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng. Trứng của loài cá tầm Beluga (cá tầm trắng) trở thành món ăn hiếm, độc nhất và kham hiếm. Nhiều quốc gia hiện đã cấm việc khai thác loại cá này, khiến giá thành của chúng vốn cao, nay còn cao hơn. Điều này lý giải tại sao món trứng cá muối Caviar lại trở thành món ăn “xa xỉ phẩm”.
Theo dantri.com.vn

Trương Thị May bất ngờ mang cả cánh đồng sen lên sàn diễn

19:08' 14/10/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Sự xuất hiện độc đáo của Hoa khôi Nam Em trong vai trò First Face, Á hậu Lệ Hằng bước ra từ trong tranh, màn kết show ấn tượng của Trương Thị May khi  mang cả cánh đồng sen lên sàn diễn ... chính là những điểm nhấn thú vị trong show thời trang The Dreamers - Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại tối 13/10.
Sau nhiều tháng chuẩn bị, đêm thời trang The Dreamers - Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại đã chính thức giới thiệu đến công chúng hơn 100 bộ trang phục làm từ lãnh Mỹ A của 4 Nhà thiết kế gồm: Hằng Nguyễn, Minh Công, Huỳnh Tiên và Juun Đăng Dũng.
Đúng như những gì đã hứa hẹn trước đó, Nam Em đã có màn xuất hiện độc đáo nhất từ trước đến nay trong vai trò first face của một show diễn thời trang. Khoác lên người bộ áo bà ba thuần túy Nam bộ, Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 ngồi trên thuyền, tay ôm đàn kìm và cất giọng hát bài Dạ cổ hoài lang khiến nhiều khán giả phải nổi da gà. Giọng hát mộc mạc của cô vang lên giữa khung cảnh đậm chất miền Tây cũng là một sự tính toán khá thông minh của đạo diễn để đưa khán giả tạm rời khỏi sàn diễn thời trang thuần túy để "lạc trôi" về An Giang, vùng đất sản sinh ra lãnh Mỹ A, chất liệu chính được sử dụng trong chương trình. 

Ảnh 1/30Xem slide
Nam Em đi thuyền, hát
Khi con thuyền rời đi cũng là lúc bình minh dần lên, người dân tất bật ra đồng. Các chàng trai, cô gái từ mọi nẻo trong khán phòng tỏa lên sân khấu, tái hiện lại nghề nhuộm vải trên sông. Những sào tre dùng để phơi lụa được dựng lên. Điệu nhảy step dance rộn ràng, tạo nên không khí tất bật của một ngày làm việc bận rộn. Cùng lúc đó, những chàng trai gánh vải bước ra, phơi choàng những xấp lãnh Mỹ A qua các hàng ghế, vắt lên tay khán giả để mọi người có thể tận tay sờ và cảm nhận được loại vải "danh bất hư truyền" này. Ngay lúc đó, một mùi hương tỏa ra khắp khán phòng, cũng là mùi hương đặc trưng của loại thuốc nhuộm từ thiên nhiên đã tạo nên màu đen tuyền đặc trưng của lãnh Mỹ A. 
Nhiều khán giả đã không giấu được sự kinh ngạc và trầm trồ khi được dẫn dắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đó cũng là điểm đặc biệt nhất của "show thời trang 4D" lần này. Khách mời tham dự không chỉ xem - nghe mà còn có thể sờ và ngửi để cảm nhận trọn vẹn show diễn bằng tất cả giác quan. Tất cả tạo nên bối cảnh miền Tây vô cùng sống động để các người mẫu xuất hiện trong phần Trang phục truyền thống. Đây cũng là phần trình diễn mang đến nhiều thú vị. Ngoài bộ bà ba thuần túy do Nam Em thể hiện, BST còn gây bất ngờ với những sáng tạo độc đáo, thể hiện đúng chất "mộng mơ" của các NTK trẻ khi đưa những chi tiết như khăn rằn, trái mặc nưa (loại quả nhuộm nên màu đen của lãnh Mỹ A)... vào trong những bộ trang phục. 
Khép lại phần thứ hai, hai nhạc công đàn bầu và đàn violon xuất hiện ở hai đầu khán phòng, thể hiện bài Hello Việt Nam trong một bản phối mới đầy da diết nhưng cũng thật hiện đại, thể hiện giao thoa giữa Đông và Tây.
Sự giao thoa này cũng là ý tưởng cho phần 3 - BST Trang phục dạ hội. Các người mẫu lần lượt xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, sang trọng nhưng vẫn giữ nét truyền thống, cổ kính. Trong đó, bộ trang phục vedette được thiết kế riêng cho Trương Thị May đã nói lên đầy đủ ý nghĩa và thông điệp của show diễn. Trên chất liệu lãnh Mỹ A, kết hợp dây lục bình và voan lưới, thấp thoáng đâu đó là hình ảnh cô thôn nữ e ấp với đóa sen trên tay, sau lưng là cả một cánh đồng sen thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa sự trân trọng chất liệu truyền thống của dân tộc và sự giữ gìn, phát huy nó bằng những sáng tạo của người trẻ.
Đặc biệt, khi đêm diễn tưởng chừng như khép lại với sự xuất hiện của tất cả người mẫu trên sân khấu thì màn hình bất ngờ phát đoạn clip ghi lại ước nguyện của gia đình ông Tám Lăng (nghệ nhân duy nhất còn làm lãnh Mỹ A tại Tân Châu, An Giang) trong việc bảo tồn và phát triển loại vải quốc bảo của dân tộc. Sự đau đáu của một cụ ông 90 tuổi vẫn còn trăn trở với nghề khiến cho nhiều khán giả có mặt không khỏi xúc động.
Kết thúc đoạn clip, Hoa hậu Hằng Nguyễn đi thuyền, mang theo xấp vải lãnh Mỹ A bước lên sân khấu cùng 3 NTK còn lại nắm tay nhau cúi chào khán giả trong một không khí trang trọng và đầy xúc động, ngụ ý về sự trân trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc, đặc biệt là đối với lãnh Mỹ A, loại vải đang có nguy cơ thất truyền.
Ngọc Linh
Photo: AMI Team

Triều Tiên cảnh báo Australia kết cục thảm họa vì “vào hùa” với Mỹ

Dân trí Triều Tiên hôm nay 14/10 đã chỉ trích Australia vì những động thái “nguy hiểm” của nước này khi vào hùa với Mỹ để chống lại Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo kết cục thảm họa đối với Canberra.
 >> Triều Tiên nắm được “át chủ bài” của Tổng thống Trump?
 >> CIA không “rời mắt” khỏi Triều Tiên giữa lúc căng thẳng
 >> Tổng thống Trump: Mỹ đã chuẩn bị nhiều thứ cho vấn đề Triều Tiên


Quân đội Triều Tiên tập trận pháo binh hồi tháng 4 (Ảnh: Reuters)
Quân đội Triều Tiên tập trận pháo binh hồi tháng 4 (Ảnh: Reuters)
“Gần đây, Australia đang cho thấy những động thái nguy hiểm khi tích cực vào hùa với các hành động khiêu khích quân sự cũng như chính trị cuồng loạn của Mỹ hòng chống lại Triều Tiên, đồng thời đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới giai đoạn nguy hiểm”, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 14/10 cho biết.
“Đích thân Ngoại trưởng Australia đã tuyên bố ủng hộ lập trường của Mỹ, trong đó cân nhắc tất cả các biện pháp, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực đối với Triều Tiên. Trong chuyến thăm tới Hàn Quốc, Ngoại trưởng Australia đã xuất hiện tại Panmunjom cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Australia và lên án Triều Tiên”, KCNA cho biết thêm.
Bình luận của truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đề cập tới chuyến thăm của Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne tới làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ngăn cách biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc hôm 12/10. Chuyến thăm diễn ra một ngày trước cuộc họp của hai quan chức cấp cao Australia với những người đồng cấp Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne tới thăm làng đình chiến Panmunjom hôm 12/10 (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne tới thăm làng đình chiến Panmunjom hôm 12/10 (Ảnh: AP)
Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Australia đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc “tăng cường gây sức ép ngoại giao tối đa” để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, thông báo chung sau cuộc họp của các quan chức Australia và Hàn Quốc cũng khẳng định hai bên đang triển khai “tất cả các biện pháp cần thiết” đối với Triều Tiên để buộc nước này tuân thủ các nghị quyết quốc tế.
Theo KCNA, Australia đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên khi tham gia tập trận quân sự chung với Mỹ. Triều Tiên cảnh báo Australia sẽ phải đối mặt với thảm họa nếu tiếp tục có những động thái thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.
“Nếu Australia tiếp tục đi theo Mỹ để gây sức ép về ngoại giao, kinh tế, quân sự với Triều Tiên bất chấp những lời cảnh báo liên tục của chúng tôi, họ sẽ không tránh khỏi kết cục thảm họa”, KCNA nhấn mạnh.
Thành Đạt
Theo Yonhap

Kịch bản nào cho thỏa thuận hạt nhân Iran?

Đúng như nỗi lo của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-10 tuyên bố Iran "không tuân thủ tinh thần" của thỏa thuận hạt nhân 2015, đồng thời cảnh báo hủy bỏ thỏa thuận.

Động thái này không những làm Tehran tức giận mà còn đẩy Washington vào thế bất đồng với những nước còn lại cùng ký kết thỏa thuận - Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc. Đại diện Anh, Pháp và Đức phản ứng bằng các tuyên bố thỏa thuận trên là lợi ích an ninh quốc gia chung trong khi Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh không quốc gia riêng lẻ nào được quyền chấm dứt thỏa thuận.
Những người ủng hộ cho rằng bước đi trên là cách tốt nhất để ngăn Iran có vũ khí hạt nhân. Trái lại, phe chỉ trích lập luận hành động của ông Donald Trump có thể khiến Mỹ bị cô lập, thúc đẩy Iran phát triển vũ khí hạt nhân và làm tăng nguy cơ xung đột quân sự. Nhiều thành viên Đảng Dân chủ còn lo ngại thái độ "căm ghét thỏa thuận" của Tổng thống Donald Trump có thể dẫn đến chiến tranh "ở Trung Đông và trên bán đảo Triều Tiên".
Kịch bản nào cho thỏa thuận hạt nhân Iran? - Ảnh 1.
Tổng thống Donald Trump phát biểu về thỏa thuận hạt nhân Iran tại Nhà Trắng hôm 13-10 Ảnh: REUTERS
Tạp chí The Atlantic nhận định bước đi mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump về cơ bản không tác động trực tiếp hoặc tức thì đến thỏa thuận hạt nhân Iran, cũng như không đồng nghĩa Washington xé bỏ thỏa thuận. Thay vào đó, "trái bóng" được chuyền đến Quốc hội Mỹ và 3 kịch bản có thể xảy ra.
Một là Quốc hội Mỹ kết thúc thỏa thuận bằng cách thông qua dự luật tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran trong vòng 60 ngày sau đó. Nếu ông Donald Trump ký ban hành dự luật (một khả năng rất cao), thỏa thuận có nguy cơ đổ vỡ dù điều này còn phụ thuộc các cường quốc khác cùng ký thỏa thuận có theo chân Mỹ hay không.
Kịch bản thứ hai là Quốc hội Mỹ tìm cách cải thiện thỏa thuận hạt nhân Iran. Có lý do để tin rằng Quốc hội Mỹ sẽ không áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Iran. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 12-10 thừa nhận nếu trường hợp này xảy ra, nó sẽ không khác gì việc Washington "rút khỏi thỏa thuận". Ngay cả Tổng thống Donald Trump cũng không kêu gọi quốc hội tái khôi phục các biện pháp trừng phạt.
Theo ông Tillerson, ông chủ Nhà Trắng muốn Quốc hội sửa đổi luật để tự động kích hoạt các biện pháp trừng phạt một khi Tehran vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận, liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa. Sau đó, Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận mà không cần hành động hoặc tranh luận tại quốc hội.
Kịch bản cuối cùng là Quốc hội Mỹ không làm gì cả, dẫn đến tâm trạng bất an trong lòng các đồng minh của Mỹ. Trong trường hợp này, các ngân hàng và công ty châu Âu có thể không muốn làm ăn với Iran, gây tổn hại kinh tế cũng như làm gia tăng sự chống đối của người dân Iran đối với thỏa thuận.
Phạm Nghĩa


Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có “kế hoạch chiến tranh riêng” ở Syria

Minh Thu |
Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có “kế hoạch chiến tranh riêng” ở Syria
Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đi qua ngôi làng biên giới ở Syria tại tỉnh Hatay hôm 11/10.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tới tỉnh Idlib của Syria để giám sát một trong 4 vùng hạ nhiệt căng thẳng. Theo Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, quân đội nước này không chỉ hoạt động “phòng thủ hoặc chống cự" ở Syria.




“Chúng tôi đang thi hành kế hoạch chiến tranh của riêng mình và theo từng bước một. Chúng tôi không chỉ hoạt động phòng thủ hoặc chống cự”, RT dẫn lời Tổng thống Erdogan phát biểu hôm 13/10 và nhấn mạnh vì là quốc gia có đường biên giới chung với Syria, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa.
“Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới sát tỉnh Idlib của Syria, do đó chúng tôi cũng cần có biện pháp hành động của riêng mình. Vì có chung đường biên giới dài 911 km với Syria, chúng tôi cũng đang phải đối mặt với các mối đe dọa và bị lợi dụng”, ông Erdogan nói thêm.
Hôm 13/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận lực lượng này đã bắt đầu thiết lập các trạm quan sát ở tỉnh Idlib của Syria trong chiến dịch quân sự được cho nhằm kiềm chế các tay súng người Kurd.
Hồi tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra thông báo triển khai một nhóm chống khủng bố tới Syria. Vào đêm ngày 12/10, đoàn xe gồm khoảng 30 xe quân đội đã đến khu vực gần cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa của Syria.
Đoàn xe này đang trên đường đến Sheikh Barakat, một vùng núi có thể quan sát nhiều khu vực rộng lớn do quân nổi dậy kiểm soát tại phía tây bắc Syria.
“Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động ở vùng hạ nhiệt căng thẳng tại tỉnh Idlib đã bắt đầu nhiệm vụ bằng việc thiết lập các trạm quan sát từ ngày 12/10. Đây là một phần trong thỏa thuận Astana”, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo.
Việc thiết lập 4 vùng hạ nhiệt căng thẳng ở Syria là thành công lớn mà Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Syria đạt được trong cuộc đối thoại hòa bình diễn ra ở thủ đô Astana của Kazakhstan hồi tháng Chín. Do đó, để đảm bảo không xảy ra bất cứ cuộc đụng độ nào giữa quân chính phủ và phe nổi dậy Syria, các quan sát viên Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều tới tỉnh Idlib để giám sát.
Ngoài việc thi hành thỏa thuận Astana, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng đảm bảo an ninh cho đường biên giới giáp với Syria bằng cách ngăn sự trỗi dậy của lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) vốn được người Kurd ủng hộ nhưng Ankara lâu nay lại coi là quân khủng bố. Nói cách khác, ngoài mục tiêu đẩy lùi FSA, Thổ Nhĩ Kỳ còn muốn đạt được mục đích riêng là kết thúc mối thù lâu đời với các tay súng phiến quân người Kurd.
Đây là lần thứ hai, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chính thức triển khai chiến dịch quân sự tại Syria. Trong chiến dịch đầu tiên mang tên "Lá chắn sông Euphrates" được thực hiện hồi tháng Tám năm ngoái và kết thúc vào tháng Ba năm nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các nhóm đối lập Syria nhưng thân với Ankara đã giải phóng được nhiều khu vực IS kiểm soát ở Syria như Jarablus, Dabiq, al-Rai và al-Bab.
theo Infonet


Nổ mìn phá đá tìm kiếm 8 người bị đất vùi ở Hòa Bình


Lãnh đạo xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cho biết trong chiều 14/10, đội tìm kiếm đã cho nổ mìn phá đá nhưng chưa tìm thấy các nạn nhân còn lại.
Sau 2 ngày xảy ra sự cố sạt lở đất khiến 18 người bị chôn vùi, tính đến 18h ngày 14/10, số thi thể được đưa ra ngoài vẫn dừng lại ở con số 10.
Nạn nhân gần nhất được tìm thấy vào khoảng 9h ngày 13/10 là người đàn ông hơn 70 tuổi. Khi đưa ra khỏi đống đổ nát, thi thể nạn nhân này mất một cánh tay.
Tối 14/10, ông Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết công tác cứu hộ vẫn được triển khai tích cực với hàng trăm người nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào.
No min pha da tim kiem 8 nguoi bi dat vui o Hoa Binh hinh anh 1
Địa hình phức tạp, thời tiết xấu, việc tìm kiếm các nạn nhân bị đất đá vùi lấp vô cùng khó khăn. Ảnh: Lê Hiếu.
Ông Khải giải thích càng đào vào sát núi, công tác tìm kiếm càng gặp nhiều khó khăn. Lượng đất, đá quá nhiều.
Chiều 14/10, các đơn vị chức năng đã cho nổ mìn phá đá để việc tìm kiếm thuận lợi hơn nhưng tình hình không mấy khả quan. Tại hiện trường, nhiều tảng đá nặng hàng chục tấn, to hơn cả ngôi nhà từ trên cao lăn xuống khiến công việc tìm kiếm rất nguy hiểm và khó khăn.
Chủ tịch xã Phú Cường cho hay tại hiện trường bắt đầu có mùi hôi, thối. Bởi trong đống đổ nát có cả thi thể người và xác trâu bò của các hộ dân.
“Sáng 15/10, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra bình thường. Đội tìm kiếm mong sớm tìm được các nạn nhân tiếp theo để người thân có thể an táng”, ông Khải nói.
No min pha da tim kiem 8 nguoi bi dat vui o Hoa Binh hinh anh 2
Xóm Khanh thuộc huyện Tân Lạc, Hòa Bình (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng.Ảnh: Google Maps.
Trước đó, rạng sáng 12/10, 5 nhà dân ở xóm Khanh xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) bất ngờ bị đất từ quả đồi sạt lở xuống, chôn vùi. Lúc đó, trong các ngôi nhà có 18 người đang ngủ.
Lãnh đạo xã Phú Cường cho biết trong 10 năm qua, chưa từng xảy ra đợt mưa lũ nào lớn như năm nay.

Chiếc đèn pin cứu mạng cả gia đình trong vụ sạt núi vùi lấp 18 người

Văn Chương

Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ: 'Tôi họp báo để công bố về mọi âm mưu'

Cho rằng mình bị "đánh hội đồng và bôi xấu", ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ thanh tra của Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo để công bố mọi sự thật.



Ngày 14/10, sau hai lần từ chối, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã cấp phép họp báo cho ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền Vụ trưởng Vụ thanh tra các vấn đề Văn hóa Xã hội (Vụ 3), Thanh tra Chính phủ.
VnExpress có cuộc trao đổi với ông Mẫn xung quanh cuộc họp báo sẽ diễn ra vào sáng mai 15/10.
vu-truong-thanh-tra-chinh-phu-toi-hop-bao-de-cong-bo-ve-moi-am-muu
Ông Nguyễn Minh Mẫn được tổ chức họp báo vào sáng 15/10. Ảnh: Bá Đô
- Mục đích họp báo của ông là gì?
- Tôi muốn nói lên tất cả mọi sự thật, mọi âm mưu chèn ép và chà đạp nghiêm trọng đến uy tín, sức khỏe không chỉ với riêng tôi mà còn với gia đình, toàn thể nội ngoại nhà tôi cũng như bạn bè, người thân của tôi ở trong nước và nước ngoài. Mọi người đều vô cùng uất ức, lo ngại cho tôi.
- Trong giấy mời họp báo ông cho rằng mình bị "đánh hội đồng, trù dập". Ông có thể nói rõ hơn về việc này?
- Cuộc đời cán bộ của tôi chưa vi phạm bất kỳ sai sót, khuyết điểm nào và tôi cũng là người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm chống tham nhũng, tiêu cực và các biểu hiện vi phạm pháp luật khác.
Tuy nhiên, đúng vào ngày kỷ niệm của ngành thanh tra (23/11/2016), một số kênh thông tin tung lên mạng bài viết cho rằng tôi đã xúc phạm, mạt sát báo chí. Đây là một hành vi bôi nhọ có chủ đích. Tại sao họ không tung lên mạng đúng ngày tôi phát biểu khi triển khai cuộc thanh tra ở Đại học quốc gia TP HCM (15/9/2016), mà lại đưa lên vào ngày thành lập ngành. Theo tôi, họ làm như vậy là để trù dập, bôi nhọ và vu khống tôi.
-  Giả sử có chuyện bôi nhọ, trù dập thì cũng chỉ là liên quan đến cá nhân, tại sao ông lại cho rằng việc này "ảnh hưởng đến tình hình chính trị trong nước và quốc tế"?
- Trong năm qua có rất nhiều bài viết với tiêu đề bôi xấu tôi nhưng đều không có bằng chứng xác đáng. Bây giờ cứ lên mạng gõ từ khóa tên tôi, mọi người sẽ thấy các kênh thông tin không chính thống đã bôi nhọ và làm tổn thương gia đình tôi như thế nào.
Vậy lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phản ứng như thế nào?
- Tôi tổ chức cuộc họp báo cũng như trả lời phỏng vấn của bạn ở đây chỉ xoay quanh vấn đề cá nhân, còn liên quan đến cơ quan Thanh tra, tôi xin phép không trả lời. Việc tôi tổ chức cuộc họp báo là với tư cách một công dân bình thường, không liên quan đến chức vụ, quyền hạn của tôi.
- Nhưng chính thanh tra nhà nước đã có kết luận ứng xử của ông với báo chí là không đúng mực và yêu cầu ông phải xin lỗi. Ông nghĩ sao?
- Nếu ai đó có đầy đủ bài phát biểu của tôi hôm đó thì quá giỏi. Lúc bấy giờ tôi phát biểu khi triển khai một cuộc thanh tra, nghĩa là cuộc thanh tra này đang diễn ra, tất cả những gì tôi nói đều là bí mật. Cả cuộc đời tôi suốt bốn mươi năm nay sống và làm việc chưa hề cam chịu bất kỳ điều gì không phải với mình, ngay cả những lúc ngàn cân treo sợi tóc tôi cũng không sờn lòng. Và tôi khẳng định sẽ làm tất cả để bảo vệ chính nghĩa và sự thật.
Tháng 9/2016, mạng xã hội xuất hiện đoạn ghi âm hơn 10 phút lời của ông Nguyễn Minh Mẫn tại cuộc làm việc với lãnh đạo Đại học quốc gia TP HCM và các trường trực thuộc. Trong đó, ông Mẫn nói: "quá trình thanh tra mà báo chí nó nhiễu thì rất là nhục. Nên các đồng chí phải khắc phục ngay từ đầu không tiếp đoàn nào cả".
Ngày 31/8, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của công chức. Cơ quan này xác định những phát ngôn "xúc phạm người làm báo" trong đoạn ghi âm trên mạng là của ông Nguyễn Minh Mẫn và quyết định ông này sẽ phải xin lỗi.
Bá Đô

Cam rụng vàng vườn sau mưa lũ, người dân điêu đứng

Dân trí Những vườn cam trĩu quả sắp đến ngày thu hoạch bị ngập sâu trong nước lũ vừa qua. Hàng triệu quả cam rụng xuống đang non không bán được đã bốc mùi… như đẩy người dân lâm vào cảnh điêu đứng.
 >> Nghệ An: Mưa lũ kéo dài, giá rau xanh tăng phi mã
 >> Hàng trăm người dân đổ xô đi vớt cá trong mưa lũ

Video tạm dừng
Cam rụng trắng vườn
Từ ngày 9 - 13/10, mưa lớn trên diện rộng ở địa bàn tỉnh Nghệ An nước bủa vây khắp nơi. Nhiều vùng, bản làng bị chia cắt, thiệt hại nặng nề về người và tài sản…. Tại địa bàn huyện miền núi Qùy Hợp - nhiều vùng bị nước lũ chia cắt, trong đó vựa cam tại nông trường Xuân Thành, xã Minh Hợp cũng ngập sâu trong nước lũ.
“Thời điểm nước cao nhất, có vườn cam ngập đến 1m, chúng nước đổ về xối xả, chúng tôi cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không biết làm cách nào để cứu cam cả. Chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi là có thể thu hoạch được nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi…”, một hộ gia đình tại xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp xót xa.
Sau một năm cần mẫn chăm sóc, vụ vừa qua những gốc cam rất sai quả, có những gốc cam ước tính sản lượng hơn 100 kg/1 gốc. Với giá ban giao động từ 30 - 50.000 đồng/1kg, tùy thuộc vào chất lượng. Hứa hẹn mỗi gốc cam sẽ cho thu hoạch khoảng 3 - 4 triệu đồng.
Hàng ngàn quả cam nước cuốn trôi ra một con mương lớn.
Hàng ngàn quả cam nước cuốn trôi ra một con mương lớn.
Thế nhưng khi người dân chưa kịp vui mừng thì mưa lũ ập về. Toàn bộ khu vực trồng cam tại xã Minh Hợp sau một đêm mưa nước ngập lênh láng, vườn cam cao thì nước dâng 50cm, vườn thấp hơn thì ngập từ 1-1,2m… Kéo theo đó, những vườn cam cam trĩu quả ngập trong nước lũ. Với đặc tính của cây cam nếu bị ngập nước thì quả sẽ bị rụng.
“Sau lũ tôi vào thì không khỏi xót xa. Cam rụng nằm la liệt khắp nơi dưới đất. Những quả bị rụng trước đó bị nước lũ cuốn xuống các con mương nằm chất đống. Những quả trên cây cũng chung số phận, chỉ cần rung lắc là rụng xuống”, ông Phan Thanh Thẩm, xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp buồn nói với PV Dân trí.
Còn anh Nguyễn Hữu Quế (trú tại xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp) cho biết: Gia đình anh có khoảng 3 ha cam, chủ yếu trồng giống cam Xã Đoài. Cây cam trồng khoảng 4 năm thì cho quả, ngoài chi phí ban đầu như làm đất, giống cây … thì mỗi năm đầu phải đầu tư khoảng 100 triệu đồng/1 năm/1 ha để chăm sóc. Đến khi cho quả thì phải đầu tư khoảng 200 triệu đồng/ha/1 năm. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều diện tích cam của gia đình anh đã bị ngập lụt, hơn một nửa số cam trên cây đã rụng số còn lại vẫn đang tiếp tục rụng xuống.
Video tạm dừng
Cam rụng vàng vườn, nông dân khóc đứng khóc ngồi.

“Bây giờ chỉ cần rung cây thôi là cam rụng hàng loạt. Các anh cứ nhìn đó, bây giờ cam thúi hết rồi có còn gì nữa đâu. Nguyên nhân như thế nào cũng chưa rõ, nhưng do thời tiết là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đặc biệt mùa mưa lũ mấy ngày qua đã làm cho vườn cam của gia đình tôi cũng như nhiều người ở đây cam rụng vàng vườn. Năm nay coi như trắng tay rồi, chỉ mong bão đừng vô nữa”, ông Thẩm buồn bã chia sẻ thêm với PV.
Theo ghi nhận của PV Dân trí, khi đi thị sát cùng người dân tại các vườn cam đang chuẩn bị cho thu hoạch thì thấy hàng vạn quả đã bị rơi rụng xuống đất thúi, dọc các kênh nhỏ xung quanh vườn cam đầy ắp những quả cam nằm ngổn ngang.
Anh Quế cho biết: Hầu hết cam trên địa bàn rụng dịp mưa vừa qua làm thiệt hại kinh tế quá kinh khủng.
Anh Quế cho biết: Hầu hết cam trên địa bàn rụng dịp mưa vừa qua làm thiệt hại kinh tế quá kinh khủng.
Theo thống kê của Phòng nông nghiệp huyện Qùy Hợp, trong đợt mưa lũ vừa qua có khoảng 288 ha cây ăn quả bị ngập nước, trong đó chủ yếu là cam, quýt, chanh và bưởi … những loại cây này sắp đến thời kỳ thu hoạch nên thiệt hại rất nặng nề.
Tại vựa cam ở xã Minh Hợp có những vùng bị ngập nặng. Mỗi hộ gia đình đã bỏ hàng trăm triệu đồng để chăm sóc vườn cam suốt năm qua, mồ nôi, nước mắt chưa kịp thu thành quả thì lũ về đã cướp đi tất cả. Hiện vẫn chưa thể thống kê con số thiệt hại cụ thể của bà con nông dân tại đây sau trận lụt vừa qua.
Huyện Quỳ Hợp có 2.200 ha cam, trong đó 1.200 ha đã cho thu hoạch, chủ yếu trồng các giống cam như: Xã Đoài, Vân Du, VI, V2 … Chỉ khoảng 1 tháng nữa là đến vụ thu hoạch nhưng trên các cành cây chỉ còn lại lơ thơ vài quả. Nhìn số cam rụng dày dưới gốc người nông dân vô cùng xót xa.
Một số hình ảnh cam rụng vàng vườn tại nông trường cam Xuân Thành, xã Minh Hợp được PV Dân trí ghi lại chiều 14/10:
Cam rụng đầy mặt đất, thối buộc phải bỏ đi.
Cam rụng đầy mặt đất, thối buộc phải bỏ đi.

Những quả cam ít ỏi còn lại cũng bắt hỏng và sẽ rụng trong những ngày tới.
Những quả cam ít ỏi còn lại cũng bắt hỏng và sẽ rụng trong những ngày tới.

Nhiều ha cam sắp đến thời kỳ thu hoạch bị ngập, rụng gần hết quả đẩy người dân vào cảnh trắng tay.
Nhiều ha cam sắp đến thời kỳ thu hoạch bị ngập, rụng gần hết quả đẩy người dân vào cảnh trắng tay.


Ông Thẩm ngơ ngác nhìn vườn cam không còn mấy quả trên cây.
Ông Thẩm ngơ ngác nhìn vườn cam không còn mấy quả trên cây.

Nỗi buồn gia chủ cùng chú chó ngày đêm canh giữ vườn cam.
Nỗi buồn gia chủ cùng chú chó ngày đêm canh giữ vườn cam.

Cam rụng vàng vườn.
Cam rụng vàng vườn.

Ông Thẩm xót xa nhìn cam rụng.
Ông Thẩm xót xa nhìn cam rụng.



PV Dân trí mục sở thị những vườn cam tại nông trường cam Xuân Thành, huyện Quỳ Hợp đang chuẩn bị thu hoạch đã phải đổ đi vì cam rụng non ...
PV Dân trí mục sở thị những vườn cam tại nông trường cam Xuân Thành, huyện Quỳ Hợp đang chuẩn bị thu hoạch đã phải đổ đi vì cam rụng non ...
Nguyễn Duy

Loại dứa đắt nhất thế giới, 340 triệu mới mua được 1 quả

Thứ Bảy, ngày 14/10/2017 10:30 AM (GMT+7)

Ở Anh quốc, giống dứa này còn được coi là biểu tượng cho ngôi vị và sự giàu có trong thời kỳ Victoria.

Nhiều người cho rằng, dứa là loại quả sinh trưởng ở vùng nhiệt đới nên chỉ có dứa Đông Nam Á mới có giá trên trời. Nhưng thật ra, loại dứa đắt nhất thế giới, giá 15.000 USD/quả lại có xuất xứ từ nhà vườn Lost Gardens of Heligan, Anh quốc. Chúng được đặt tên theo tên vườn – dứa Heligan. Năm 1997, thái tử Charles của hoàng gia Anh đã có chuyến viếng thăm riêng tới khu vườn đặc biệt này. Tháng 10 cùng năm, những quả dứa Heligan đầu tiên đã “chào đời” tại đây. Chúng đã vinh dự được dâng tặng cho nữ hoàng Anh Elizabeth II nhân dịp kỷ niệm 50 đám cưới của bà. Vị của dứa Heligan được mô tả là tuyệt ngon và không hề bị xơ.
Loại dứa đắt nhất thế giới, 340 triệu mới mua được 1 quả - 1
Một quả dứa Heligan vừa được thu hoạch
Loại dứa đắt nhất thế giới, 340 triệu mới mua được 1 quả - 2
Nicola Bradley – giám sát năng suất vườn bên thành quả

Giống dừa này được trồng bằng phương pháp cổ truyền từ nhiều thế kỷ trước. Nhà vườn Lost Gardens of Heligan đã phải xây dựng nhà kính riêng cho chúng để tạo khí hậu giống như vùng nhiệt đới. Đất trồng được bón thường xuyên bằng phân ngựa, rơm khô và nước tiểu của gia súc. Do dùng phương pháp tự nhiên, không chất kích thích để nuôi trồng dứa Heligan nên người trồng phải chờ tới 5 năm để cây trưởng thành và thêm 2 năm nữa mới có thể thu hoạch.
Để đảm bảo chất lượng quả, các nhân viên làm vườn phải kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, độ ẩm để cây không bị úng nước. Phân ngựa tươi được thay thường xuyên để duy trì nhiệt độ cho đất trong suốt mùa đông lạnh giá. Các hố dứa được che bằng bìa cứng để giảm việc chuyển tải nhiệt vào hố xuống mức nhỏ nhất.
Loại dứa đắt nhất thế giới, 340 triệu mới mua được 1 quả - 3
Các nhân viên trong vườn tự hào khoe trái dứa Heligan
Loại dứa đắt nhất thế giới, 340 triệu mới mua được 1 quả - 4
Nơi nuôi trồng dứa Heligan
Công đoạn trồng và chăm sóc kỳ công chính là một trong những lý do khiến giá dứa Heligan đội lên nhiều lần. Ngoài ra, số lượng ít ỏi và cái mác “quả nhiệt đới trồng ở xứ lạnh” cũng góp phần đẩy giá dứa Heligan lên tới 15.000 USD/quả. Tuy nhiên, sự thật là phần lớn dứa Heligan thu hoạch được sẽ dành tặng cho những người có công chăm sóc chúng. Một nhân viên ở vườn Lost Gardens of Heligan cho hay, nếu bán đấu giá dứa Heligan cho mục đích từ thiện, con số thu về rất có thể lên tới 10.000 bảng Anh (gần 300 triệu đồng).
Theo Hương Nguyễn (Theo tieba.baidu, heligan.com) (Dân Việt)

"Mỹ nam vạn người mê" của "Người phán xử" bất ngờ làm đám hỏi với cô dâu xinh đẹp

H.H |
"Mỹ nam vạn người mê" của "Người phán xử" bất ngờ làm đám hỏi với cô dâu xinh đẹp

Nam diễn viên Doãn Quốc Đam - Trần Tú của "Người phán xử" - đã bí mật tổ chức đám hỏi vào sáng nay tại Thái Nguyên.




Thông tin về đám hỏi của nam diễn viên Doãn Quốc Đam chỉ được tiết lộ khi một số hình ảnh trong buổi lễ tại Thái Nguyên được các đồng nghiệp của anh đăng trên trang cá nhân. Anh cũng mời khá ít bạn bè trong làng giải trí về tham dự sự kiện trọng đại của cuộc đời này.
Mỹ nam vạn người mê của Người phán xử bất ngờ làm đám hỏi với cô dâu xinh đẹp - Ảnh 1.
Mỹ nam vạn người mê của Người phán xử bất ngờ làm đám hỏi với cô dâu xinh đẹp - Ảnh 2.
Trần Tú của "Người phán xử" trông rất "ngầu" bên cạnh các đồng nghiệp thân thiết của mình như Đỗ Quốc Nam, Mạnh Hưng, Phúc Anh, Xuân Hiền.
Có thể thấy, đám hỏi của nam diễn viên nổi tiếng được tổ chức khá giản dị và lặng lẽ, giống với tính cách của chú rể ngoài đời. Anh cũng đã cắt bỏ mái tóc dài lãng tử từng khiến các fan nữ "phát cuồng".
Trước đó, Doãn Quốc Đam không hề thông báo gì về chuyện cưới xin. Tuy nhiên, anh từng đăng tải nhiều hình ảnh về việc sửa nhà và chuẩn bị đồ ăn hỏi khiến nhiều bạn bè đã đoán được việc anh sắp "rước nàng về dinh" và gửi lời chúc mừng.
Cô dâu của Doãn Quốc Đam không rõ danh tính. Song không ít người hâm mộ nam diễn viên phải ngỡ ngàng trước nhan sắc đẹp như nữ thần của cô dâu trong tà áo dài trắng khi đứng cạnh đội bê tráp.
Mỹ nam vạn người mê của Người phán xử bất ngờ làm đám hỏi với cô dâu xinh đẹp - Ảnh 3.
Ngoại hình xinh đẹp nổi bật của vợ sắp cưới Doãn Quốc Đam
Doãn Quốc Đam là diễn viên quen mặt của phim truyền hình giờ Vàng. Tuy nhiên, phải đến Trần Tú của "Người phán xử", tên tuổi của anh mới được quan tâm đặc biệt.
Không chỉ được ca ngợi về khả năng hóa thân vào nhân vật giang hồ phản diện có tính cách tàn nhẫn, Trần Tú còn khiến các khán giả nữ phát cuồng khi được đạo diễn trả lại vẻ đẹp trai như nam thần trong tập cuối cùng của "Người phán xử".
Mỹ nam vạn người mê của Người phán xử bất ngờ làm đám hỏi với cô dâu xinh đẹp - Ảnh 4.
Vẻ đẹp như nam thần của Trần Tú khiến cho khán giả nữ phải xôn xao sau khi "Người phán xử" kết thúc.
Mỹ nam vạn người mê của Người phán xử bất ngờ làm đám hỏi với cô dâu xinh đẹp - Ảnh 5.
Nam diễn viên Doãn Quốc Đam ngoài đời khi chưa cắt tóc ngắn như hiện tại.
theo Trí Thức Trẻ


[Độc quyền] Mai Ngô khóc nức nở: "Cuộc thi đã giết chết cái tên của tôi"

Ricky Hoàng |
[Độc quyền] Mai Ngô khóc nức nở: "Cuộc thi đã giết chết cái tên của tôi"

Lần đầu tiên Mai Ngô thẳng thắn nói về chuyện mình dừng cuộc chơi cũng như những thái độ đang bị khán giả chỉ trích trong suốt thời gian vừa qua.




Thời gian vừa qua, việc Mai Ngô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 cũng như những thông tin về diễn biến cuộc thi và các ý kiến xoay quanh sự việc của Á quân The Face 2016 luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.
Ở tập 1 và 2 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, mọi người cảm thấy bất ngờ và có phần khó chịu sau những phát ngôn của Mai Ngô ở phần giới thiệu bản thân tại cuộc thi nhan sắc.
Dù đang là tâm điểm chú ý của dư luận nhưng mới đây, "chân dài" 1995 đã nhận lời thực hiện cuộc phỏng vấn với YAN News. Tại buổi trò chuyện, lần đầu tiên Mai Ngô chia sẻ về lí do mình dừng cuộc thi cũng như về những thái độ, cuộc sống của cô trong những ngày qua.
Những ngày ồn ào giữa "tâm bão" Mai Ngô đã làm gì?
Khi dư luận đang hướng về mình, trong tình thế Mai không thể phát ngôn để bảo vệ mình, Mai chỉ có thể đọc, nghe, xem, nhưng mình không hề được có cơ hội để bảo vệ mình, Mai chỉ có thể ở nhà và ngủ. Nhưng đến khi BTC cũng như ban giám khảo chấp nhận đơn dừng cuộc thi, Mai mới dám lên tiếng để trả lời phỏng vấn.
[Độc quyền] Mai Ngô khóc nức nở: Cuộc thi đã giết chết cái tên của tôi - Ảnh 1.
Tại sao đến bây giờ Mai Ngô mới quyết định lên tiếng?
Là một thí sinh cho chương trình thực tế, trước khi tham gia, tất cả mọi thí sinh phải kí một bản cảm kết thông tin, và cho đến thời điểm hiện tại, mình đã được chấp thuận đơn xin dừng cuộc thi đồng nghĩa với việc đã không còn là thí sinh của chương trình nên mình mới có quyền nói lên quan điểm của mình.
Cảm xúc cũng như suy nghĩ của Mai Ngô giữa những ngày "tâm bão" như thế nào?
Khi bị đưa vào tình thế như thế này, mình chỉ nghĩ hiện tại mình nên hướng về phía trước và đừng quan tâm việc khán giả soi ra những quan điểm, scandal lùm xùm nào phía sau.
Đến thời điểm hiện tại Mai nghĩ mình cần phải duy trì cũng như phát triển hình ảnh của mình, tránh những cái sai mà mình đã mắc phải trước đây, chỉ nghĩ đến như thế thôi.
Đến thời điểm hiện tại, Mai cũng không nghĩ mình có thể làm gì để khán giả hiểu được mình, lấy lại được hình ảnh của mình.
[Độc quyền] Mai Ngô khóc nức nở: Cuộc thi đã giết chết cái tên của tôi - Ảnh 3.
Tại sao Mai Ngô quyết định viết đơn dừng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017?
Mình không hiểu tại sao đam mê, ước mơ của một thí sinh, tham dự một cuộc thi lại bị cuộc thi làm hình ảnh của mình xấu như vậy. Mình không biết phải làm như thế nào khi mà bản thân mình không có đủ quyền hành, cũng như không có cơ hội để trình bày.
Là thí sinh của một cuộc thi, đứng trước những bất lợi mà mình gặp phải thì dù có được giải thưởng gì đi nữa cũng không đẹp lòng được trước mặt khán giả như mình hướng tới, và việc tốt nhất là mình nên viết đơn xin dừng cuộc chơi.
Cuộc thi đã giết chết cái tên Mai Ngô
[Độc quyền] Mai Ngô khóc nức nở: Cuộc thi đã giết chết cái tên của tôi - Ảnh 4.
Đến thời điểm hiện tại, chính cuộc thi là người giết chết cái tên Mai Ngô. Mai không còn biết phải làm gì nữa. Bao nhiêu cái mâu thuẫn, những lùm xùm báo chí đưa lên, Mai không biết giải thích và nói như thế nào để mọi người hiểu, để bảo vệ hình ảnh của mình.
Mai thật sự bị tổn thương chứ không phải đến đây đẻ ngồi đôi co từng câu nói đang áp đặt lên Mai để bắt mình phản ứng lại. Thật sự nó không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Mỗi ngày ngủ dậy, Mai đều mơ thấy những cảnh này.
Mai thật sự bị ám ảnh. Tại sao chương trình lại đối xử với mình như vậy, trong khi mình đến đây để mình cống hiến để được thể hiện như tất cả các bạn thí sinh khác.
[Độc quyền] Mai Ngô khóc nức nở: Cuộc thi đã giết chết cái tên của tôi - Ảnh 5.
Mai Ngô nói gì về những thông tin cho rằng bạn đã vi phạm nội quy cuộc thi?
Câu chuyện như thế này, trước ngày vào nhà chung, Mai Ngô có xin phép BTC cuộc thi cho phép mình vắng mặt trong một khoảng thời gian vì có công việc riêng đã kí kết trước đó, và đã được BTC chấp thuận. Nhưng đến thời gian mình cần phải đi thì không may phần thi chưa xong.
Mai đã rất cố gắng giải thích với BTC để có thể rời khỏi nhà chung và đến điểm hẹn vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của Mai.
Sau đó, Mai rời đi khỏi hiện trường khi đã hoàn thành xong thử thách của mình thì nhận được thông tin từ các thành viên khác là host Phạm Hương nổi giận và muốn loại Mai khỏi chương trình.
Lúc đó, Mai vẫn không hiểu việc làm của mình có ảnh hưởng gì đến chương trình hay host Phạm Hương hay không nữa. Trước những thắc mắc, Mai đã viết đơn trình bày nhưng vẫn không nhận được lời giải thích thoả đáng từ BTC.
Việc bạn liên tục thể hiện thái độ không hài lòng với host Phạm Hương là có thật?
Những gì mà tất cả mọi người thấy trên truyền hình chỉ là một mặt của toàn bộ câu chuyện. Thật ra câu chuyện Mai trả lời với Phạm Hương "em cũng không biết nói gì nữa" đã bị cắt ghép.
Sự thật là trong phần thi thử thách đội sách lên đầu, Mai thấy các thí sinh khá khó khăn để hoàn thành tốt phần thi nên Mai có xin phép host Phạm Hương ra ngoài tập luyện. Tuy nhiên, sau hơn 20 phút Phạm Hương lại gọi Mai vào và chất vấn.
Mai cũng không thể hiểu câu chuyện đang diễn ra như thế nào. Mai thật sự bị động trong các tình huống như vậy. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được toàn bộ câu chuyện được diễn ra như thế nào.
Hy vọng khi mà khán giả nghe được những lời tâm tư của Mai sẽ hiểu hơn cho những thái độ và thông cảm cho Mai.
Mai rất cảm kích và trân trọng anh MC Phan Anh
[Độc quyền] Mai Ngô khóc nức nở: Cuộc thi đã giết chết cái tên của tôi - Ảnh 6.
MC Phan Anh là giám khảo duy nhất lên tiếng bảo vệ Mai Ngô bạn chia sẻ gì về điều này?
Mai cảm thấy rất cảm kích và có một tia hy vọng vì giám khảo Phan Anh, người công tâm nhất và hiểu Mai. Những hành động, thái độ của mình đã có nhiều người hiểu, và hy vọng sau những gì Mai chia sẻ các anh chị em nghệ sĩ cũng sẽ hiểu hơn cho Mai.
Những ngày qua, Mai có rất nhiều cuộc gọi, nhưng giữa tâm bão, Mai cần có những khoảng không để cho bản thân thoải mái hơn, nên Mai gần như không sử dụng điện thoại.
Mai rất tiếc về thông tin anh Phan Anh liên lạc với mình mà không được, nhưng hy vọng sau này khi gặp anh ở ngoài đời, Mai sẽ chủ động đến cảm ơn và chia sẻ để anh hiểu hơn về Mai.
Bạn có đọc những thông tin về việc Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh 2008 cho rằng thái độ của Mai Ngô là vô văn hóa hay không?
Thật ra việc ai có lên tiếng hay chưa hiểu Mai thì mình không quan tâm. Việc chị Linh hay bất cứ ai nghĩ rằng thái độ của Mai là không phải phép thì Mai chỉ hy vọng sau buổi trò chuyện thẳng thắn, khán giả sẽ có cái nhìn khác về Mai, về những câu chuyện không hay những ngày qua.
Hình ảnh độc quyền về đơn tường trình cũng như đơn xin dừng thi có lý do:
[Độc quyền] Mai Ngô khóc nức nở: Cuộc thi đã giết chết cái tên của tôi - Ảnh 8.
[Độc quyền] Mai Ngô khóc nức nở: Cuộc thi đã giết chết cái tên của tôi - Ảnh 9.
Xin cảm ơn Mai Ngô về những chia sẻ.
theo Thethaovanhoa.vn

"Ông trùm nghiện sex" Harvey Weinstein hay câu chuyện về những bóng đen tình dục ở Hollywood

Pa Dun, Theo Thời Đại 15:53 14/10/2017

Harvey Weinstein từng không ngần ngại khoe khoang rằng: "Cứ 15 người ca ngợi tôi là thiên tài thì có 15 kẻ chửi bới tôi là tên khốn".

Harvey Weinstein và đế chế quyền lực được dựng lên từ những điều dơ bẩn
Đạo diễn James Ivory từng có một câu nói khá "đắt đỏ" về Harvey Weinstein rằng: "Ông ta vừa là một thiên tài vừa là một tên khốn. Không may là hai thứ đó thường đi cùng nhau". Và có lẽ vậy, Harvey Weinstein từng tỏa sáng như một vị Thánh của kinh đô điện ảnh.
Trước khi scandal tình dục của Harvey Weinstein được phanh phui, người ta biết đến ông như một ông trùm Hollywood, người nâng đỡ cho hàng trăm ngôi sao nổi tiếng.
 Ông trùm nghiện sex Harvey Weinstein hay câu chuyện về những bóng đen tình dục ở Hollywood - Ảnh 1.
Harvey danh tiếng, đó là điều không thể bàn cãi. Ông là một trong những người đi tiên phong trong nền điện ảnh Hollywood khi đồng thành lập ra hai hãng phim chuyên về phim độc lập Miramax và The Weinstein Company.
Trong suốt những năm tháng qua, Harvey Weinstein đã gắn tên mình với 300 đề cử Oscar. Con số này có lẽ đủ để khẳng định tài năng điện ảnh của ông trùm Hollywood. Dù sao đi nữa cũng không thể phủ nhận, Weinstein là hỗn hợp của nghệ thuật, danh tiếng, chính trị, tiền và quyền lực.
Từ năm 1990, hãng phim của Weinstein luôn có ít nhất một phim được đề cử Oscar Phim hay nhất và mang về ít nhất một chiến thắng lớn. Trong suốt 27 năm, hầu như chưa năm nào Weinstein không có phim đề cử Oscar.
Tuy nhiên, sau bài phóng sự đăng trên tờ New York Times mang tựa đề của hai nữ nhà báo Jodi Kantor và Megan Twohey thì Harvey Weinstein được gắn thêm một từ sau tên của mình, đó chính là: Dơ bẩn.
 Ông trùm nghiện sex Harvey Weinstein hay câu chuyện về những bóng đen tình dục ở Hollywood - Ảnh 2.
Ông trùm giải trí Harvey đã có lịch sử hơn hai thập kỷ bị tố cáo quấy rối tình dục kể từ những năm 1990. Đa phần các nạn nhân đều là những nhân viên trong công ty, người mẫu, diễn viên trẻ vừa vào nghề. Harvey thường lợi dụng công việc và quyền lực để bắt các cô gái trở thành kẻ phục vụ tình dục cho mình thông qua các buổi tuyển chọn diễn viên hay xin việc.
Hôm 10/10, 7 diễn viên nữ ở Hollywood tiếp tục lên tiếng trên New York Times về hành vi quấy rối, lạm dụng tình dục của Harvey Weinstein đối với cá nhân họ. Có rất nhiều cái tên nổi tiếng như Angelina Jolie và Gwyneth Paltrow, Tomi-Ann Roberts, Rosanna Arquette, Katherine Kendall, Judith Godrèche và Dawn Dunning.
Người ta bắt đầu thắc mắc tại sao, Harvey lại có thể giữ kín được những bí mật dơ bẩn ấy trong suốt gần 3 thập kỷ. Nguyên nhân chỉ có một, hắn ta là người có khả năng thâu tóm Hollywood, là người khiến những diễn viên vô danh thành ngôi sao, thậm chí chạm tay vào cả tượng vàng Oscar...
Đáng buồn thay, quyền lực của Harvey lại được dành để che đậy những trò bẩn thỉu của chính ông trong suốt 30 năm qua, để đến khi mọi thứ được phơi bày ai nấy cũng giật mình.
Lạm dụng tình dục, hiếp dâm và những điều khủng khiếp của Harvey Weinstein
Người ta gọi Harvey Weinstein là con quái vật lớn nhất Hollywood sau khi những hành vi của ông bị phơi bày.
Năm 1997, nữ diễn viên Rose McGowan, người từng đóng Scream do Harvey Weinstein sản xuất và cũng từng kiện ông này, nhưng sau đó vụ kiện đã được dàn xếp. Rồi còn vô số vụ kiện cáo nhưng cũng dễ dàng được Harvey khép lại bằng quyền lực của mình.
Asia Argento, một nữ diễn viên và đạo diễn người Ý tiết lộ rằng Harvey đã cưỡng ép cô để ông thực hiện việc quan hệ tình dục bằng miệng với cô. Tuy nhiên, vì sợ hãi Harvey sẽ "nghiền nát" sự nghiệp nên Asia Argento đành chọn im lặng.
 Ông trùm nghiện sex Harvey Weinstein hay câu chuyện về những bóng đen tình dục ở Hollywood - Ảnh 3.
Năm 2004, Lucia Evans cho biết Harvey Weinstein ép phải thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng cho ông.
Năm 2014, cô gái có tên Emily Nestor từng tố cáo Harvey đề nghị cô quan hệ tình dục với ông nhằm nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp. Năm 2015, Harvey bị cáo buộc sàm sỡ người mẫu 22 tuổi Ambra Battilana trong một buổi thử giọng tại văn phòng New York của ông.
Mới đây những cái tên nổi tiếng bắt đầu lên tiếng sau khi câu chuyện được phanh phui. Trong đó gây chú ý nhất là hai cái tên đình đám Angelina Jolie và Gwyneth Paltrow, Léa Seydoux...
Angelina Jolie cho biết, Harvey cũng từng vài lần "gợi ý" cô trong phòng khách sạn nhưng đều bị cô từ chối. Khi Gwyneth Paltrow mới 22 tuổi, cô Harvey Weinstein chọn vào vai chính trong phim Emma. Trước khi phim bấm máy, Harvey Weinstein đã thông qua công ty quản lý của Gwyneth để yêu cầu cô ghé qua khách sạn Peninsula Beverly Hills gặp ông bàn chuyện công việc.
Thế nhưng mọi chuyện không như Gwyneth suy nghĩ, khi đến khách sạn, Harvey đặt tay lên người Gwyneth và đề nghị cô đi vào… phòng ngủ để mát-xa. Nữ diễn viên Tomi-Ann Roberts cũng được Harvey gọi đến nơi ông ở để bàn chuyện đóng phim và khi cô đến nơi thì thấy ông ta đang... trần truồng trong bồn tắm.
 Ông trùm nghiện sex Harvey Weinstein hay câu chuyện về những bóng đen tình dục ở Hollywood - Ảnh 4.
Bông hồng nước Pháp Léa Seydoux cũng đã phải lên tiếng về hành vi bẩn thỉu của Harvey: "Suốt buổi tối, ông ấy tán tỉnh tôi và nhìn tôi như nhìn một miếng thịt. Ông ta làm như thể đang xem xét tôi cho một vai diễn, nhưng tôi biết đó chỉ là chuyện vớ vẩn.
Tôi có thể nhìn thấy trong mắt ông ta – một cái nhìn dâm đãng. Ông ấy đang sử dụng quyền lực của mình để đòi hỏi làm tình".
Năm 2000, Weinstein từng đánh một phóng viên trẻ giữa một bữa tiệc lớn. Sau khi hành hung, ông còn chỉ tay vào phóng viên và nói rằng: "Tao là cảnh sát trưởng của chốn vô luật lệ này (Hollywood)". Điều này cũng đủ hiểu tại sao rất nhiều nữ diễn viên không dám lên tiếng. Bởi họ hiểu rằng tố cáo Weinstein khiến họ mất đi nồi cơm của chính mình.
Lật ngược lại câu chuyện, theo truyền thông Hollywood, bên cạnh những nạn nhân bị Harvey Weinstein ép buộc thì cũng có khá nhiều kiều nữ sẵn sàng ngã vào vòng tay của tên trùm này để được thăng tiến.
Theo đánh giá của các luật sư từng góp mặt trong các vụ điều tra liên quan tới lạm dụng tình dục, gạ tình thì những thủ phạm quấy rối và lạm dụng tình dục thường gặp nhất trong giới showbiz: đại gia tầm cỡ, nhà sản xuất, đạo diễn, giám đốc các công ty phim cho đến chủ doanh nghiệp.
Có một thực tế rằng nhiều nữ diễn viên thỏa hiệp với cái ác, cái xấu và đó lại là nguyên nhân khiến sự đồi bại được sinh sôi.
Không thể phủ nhận rằng có một số nghệ sỹ trẻ chấp nhận bị gạ tình để đổi lấy vai diễn, đổi lấy sự nổi tiếng và có được một cuộc sống giàu sang.

Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong

TPO - Ít nhất bốn người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương sau khi một chiếc máy bay chở hàng cho quân đội Pháp bất ngờ đâm sầm xuống biển ngay sau khi cất cánh.
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 1 Theo Reuters, một chiếc máy bay chở hàng đã bất ngờ lao xuống biển ngay sau khi rời đường băng sân bay Félix-Houphouët-Boigny, gần Abidjan (thủ đô Bờ Biển Ngà) vào khoảng 8h30’ sáng 14/10 (giờ địa phương). Ảnh: Daily Mail
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 2 Vụ việc khiến ít nhất bốn người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương, trong đó có hai người nguy kịch. Ảnh: AFP
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 3 Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay được cho là có 10 người. Ảnh: Reuters
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 4 Bộ trưởng An ninh Bờ Biển Nga cho biết bốn người thiệt mạng và hai người bị thương mang quốc tịch Moldova. Ảnh: Edith Brou
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 5 Bốn trong số sáu nạn nhân bị thương còn lại mang quốc tịch Pháp, có thể là quân nhân. Ảnh: Edith Brou
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 6 Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nhưng theo Daily Mail, chiếc máy bay cất cánh trong điều kiện thời tiết xấu, bão lớn kèm theo mưa lớn và sét. Ảnh: AFP
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 7 Sau khi rơi xuống bờ biển, chiếc máy bay vỡ thành nhiều mảnh. Các mảnh vỡ đã được sóng đánh dạt vào bờ. Ảnh: Reuters
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 8 Cơ quan điều tra hi vọng có thể khôi phục hộp đen nằm trong đuôi máy bay để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: AFP
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 9 Ảnh: Reuters
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 10 Hàng ngàn người đã tụ tập tại bãi biển khi các nhân viên cứu hộ dọn dẹp hiện trường.  Dù sân bay Abidjan nằm ở khu vực đông dân cư, nhưng hiện không có thông báo thương vong về người trên mặt đất. Ảnh: Reuters
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 11 Báo giới địa phương xác định chiếc máy bay gặp nạn là loại Antonov An-26. Ảnh: Reuters
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 12 Một nguồn tin của quân đội Pháp cho biết chiếc Antonov này được quân đội Pháp thuê để thực hiện nhiệm vụ hậu cần cho chiến dịch Barkhane nhằm tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo ở khu vực Sahel của Tây Phi. Ảnh: Reuters
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 13 Ảnh: Reuters
Máy bay chở hàng quân sự lao xuống biển, 10 người thương vong - ảnh 14 Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Daily Mail 
Theo Reuters, Sputnik, Daily Mail

Chuyện tình cựu Quốc vương Thái Lan "một đời, một kiếp nguyện yêu một mình em"

Pompom, Theo Thời Đại 00:00 15/10/2017

Chuyện tình yêu của Đức vua Bhumibol và vợ mình - Hoàng hậu Sirikit đã trở thành huyền thoại ở xứ sở Chùa vàng như cách trị vì của họ.

“Tôi từng ghét ông ấy vào lần gặp đầu tiên, ông ấy hẹn đến lúc 16h nhưng mãi 19h mới đến, làm tôi phải đứng chờ và luyện tập hành lễ. Vì vậy, tôi không có thiện cảm chút nào với chồng mình sau buổi đầu gặp gỡ” - Hoàng hậu Sirikit đã dí dỏm chia sẻ về cuộc hẹn bắt đầu mối lương duyên đời mình như thế. Nhưng sau đó, người con gái với nụ cười rực rỡ đã dần bị chinh phục bởi vị Thái tử hết sức ấm áp và chân thành.
Chuyện tình cựu Quốc vương Thái Lan một đời, một kiếp nguyện yêu một mình em - Ảnh 1.
Nhà Vua và Hoàng hậu thuở trẻ (Ảnh: Internet)
Quay ngược về 7 thập kỷ trước, lúc ấy nhà Vua Bhumibol chỉ vừa được chỉ định kế vị ngôi vua, sau khi anh trai mình qua đời. Giữa biến cố lớn của Hoàng gia Thái khi đấy, Đức vua Bhumibol đã quyết định sẽ quay về Thụy Sĩ để hoàn tất chương trình học nghiên cứu Luật và Khoa học chính trị trước khi đăng cơ. Chính trong khoảng thời gian này, ông đã gặp tình yêu của đời mình, Hoàng hậu Sirikit tại thành phố tình yêu Paris.
Chuyện tình cựu Quốc vương Thái Lan một đời, một kiếp nguyện yêu một mình em - Ảnh 2.
Nụ cười tươi tắn của Hoàng hậu Sirikit đã khiến tâm hồn nhà Vua xao động (Ảnh: Internet)
Khi ấy, Sirikit chỉ mới là cô gái nhỏ gần tròn 17 với đôi mắt biết cười và khuôn miệng luôn rực rỡ dễ khiến cho người đối diện rung động xuyến xao. Hoàng hậu Sirikit là con gái của Đại sứ Thái Lan tại Pháp, bà đã gặp chồng mình ở ngay chính tư gia khi Đức vua đến Pháp chơi nhân dịp nghỉ hè khi đi học tại Thụy Sỹ. Có lẽ, sự tươi tắn và vô tư của cô nàng mới lớn Sirikit đã khiến cho tâm hồn chàng thanh niên mang trong mình dòng máu hoàng tộc rung động ngay từ thưở đầu gặp gỡ. Nhưng trong lòng Đức vua vẫn còn e ngại nên ông đã giấu riêng tình cảm của mình cho đến khi tai nạn giao thông ập đến, khiến ông bị mất thị lực mắt phải và phải nằm viện điều trị trong một quãng thời gian.
Chính lúc này đây, khi mà cơ thể rệu rã, một mình đối mặt với bốn bức tường phòng bệnh lạnh toát, Đức vua mới có thể suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm của mình, và ông biết rằng, Sirikit là người con gái mình muốn dành cả đời để yêu thương. Nhà vua khi ấy đã nhờ cậy đến mẹ mình đánh tiếng để ông có thể gặp gỡ lại con gái của vị Đại sứ Thái Lan - Sirkit.
Chuyện tình cựu Quốc vương Thái Lan một đời, một kiếp nguyện yêu một mình em - Ảnh 3.
Đức Vua và Hoàng hậu luôn sát cánh bên nhau trong những chuyến công du, các dự án cải thiện đời sống người dân (Ảnh: Internet)
Trong quãng thời gian vua Bhumibol nằm viện, Hoàng hậu Sirikit luôn ở bên cạnh chăm sóc, giúp ông hồi phục sức khỏe. Và có lẽ, chính trong khoảng thời gian này, Hoàng hậu Sirikit đã nhận ra được tấm chân tình của nhà Vua, những định kiến trong bà dần được xóa bỏ, thay vào đó là tình cảm ngày một lớn dần lên.
Vào sinh nhật lần thứ 17 của Sirikit, Đức vua Thái Lan đã quyết định ngỏ lời cầu hôn với cô gái mình yêu, trước mặt ba mẹ của Sirikit tại London. Một năm sau đó, cả hai trở về Thái và tổ chức lễ kết hôn hoàng gia trước 1 tuần vua Bhumibol Adulyadej chính thức làm lễ đăng cơ.
Sau khi kết hôn, dù không ai đả động hay gây áp lực, Đức vua đã tự hứa rằng, cả đời này ông sẽ chỉ có mình bà là Hoàng hậu và sẽ không lập hậu cung hay cưới thêm vợ. Điều này càng làm cho mọi người yêu quý và ngưỡng mộ tình yêu của vị vua anh minh này hơn.
Chuyện tình cựu Quốc vương Thái Lan một đời, một kiếp nguyện yêu một mình em - Ảnh 4.
Vua và Hoàng hậu trong lễ phục Hoàng gia (Ảnh: Internet)
Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC vào năm 1978, Hoàng hậu Sirikit đã tiết lộ “Tôi biết Nhà vua có tình cảm với mình khi ông ấy đang nằm viện ở Lausanne, Thụy Sĩ”. Ngay khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, Đức vua Thái Lan đã lấy tấm hình của Sirikit từ trong ví tiền của mình ra, nắm chặt và để nó ở ngay tim. “Tôi còn không biết ông ấy đã có bức hình của mình từ khi nào. Ngay sau đó, nhà vua đã bày tỏ tình cảm của mình với tôi. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rằng tôi muốn sống bên cạnh người mình yêu thương. Những chuyện như trở thành hoàng hậu hay phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của một hoàng hậu, tôi không hề nghĩ đến điều đó”.
Hoàng hậu Sirikit cùng với Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã làm lễ đính ước vào ngày 19.7.1949 ở Thụy Sĩ. Một lễ cưới theo đúng nghi thức hoàng gia được cử hành vào ngày 28.4.1950 tại Thái Lan. Sau hôn lễ, thay vì vun đắp cuộc sống riêng tư hạnh phúc thì cả hai luôn biết cách vun đắp tình yêu lứa đôi ấy hòa cùng với chí hướng chung. Hoàng hậu Sirikit luôn sát cánh bên chồng mình, nỗ lực đem lại sự thịnh vượng và ấm no cho người dân cũng như vương quốc Thái Lan.
Chuyện tình cựu Quốc vương Thái Lan một đời, một kiếp nguyện yêu một mình em - Ảnh 5.
Từ nơi sang trọng đến vùng quê hẻo lánh, bên cạnh nhà Vua luôn có bóng dáng Hoàng hậu (Ảnh: Internet)
“Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, chính Đức vua và Hoàng hậu đã luôn sát cánh cùng nhau thực hiện các dự án từ thiện và cải thiện đời sống, phúc lợi của nhân dân, đặc biệt là nông dân và những người thất nghiệp. Với tư tưởng độc lập, tự chủ về kinh tế xã hội, Nhà vua Bhumibol coi “sự hăng say làm việc của mọi người dân đất nước chính là bảo đảm tốt nhất cho tồn vong của dân tộc”. Vợ chồng ông trị quốc bằng sự công bằng, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.
Học và sống ở phương Tây trong một quãng thời gian dài, thế nên cách trị vì của Đức vua Bhumibol và Hoàng hậu Sirikit cũng có phần phóng khoáng. Người dân Thái vẫn nhớ như in hình ảnh Đức vua Bhumibol tự tay lái con xe Jeep chở vợ mình đi khắp các vùng hẻo lánh của đất nước để thị sát, để lắng nghe tâm tư người dân. Hai vợ chồng mang trong mình dòng máu quyền quý không ngại khó, ngại khổ để đi sâu vào vùng nghèo khó, trò truyện với người dân, xuống ruộng với họ, hòa vào cuộc sống nơi đó để có thể đưa ra những giải pháp cải thiện đời sống tốt hơn.
Chuyện tình cựu Quốc vương Thái Lan một đời, một kiếp nguyện yêu một mình em - Ảnh 6.
Nhẹ nhàng nắm tay nhau đợi chờ quan khách (Ảnh: Internet)
Có lẽ luôn ở bên nhau và cùng chung chí hướng “thương dân, yêu nước” mà tình cảm của Quốc vương với Hoàng hậu sau 70 năm vẫn vẹn nguyên như thưở ban đầu. Hình ảnh tình cảm gần đây nhất mà mọi người bắt gặp giữa Đức vua Thái Lan và Hoàng hậu khi hai người lặng lẽ nắm tay nhau trong khi đang chờ đợi các vị khách đến dự buổi tiệc hoàng gia, kỉ niệm 60 năm trị vì của quốc vương vào năm 2006. Và công chúng cũng thường xuyên thấy hình ảnh tất bật ra vào viện để chăm sóc chồng mình của Hoàng hậu vào những ngày cuối đời của Vua Bhumibol.
Chuyện tình cựu Quốc vương Thái Lan một đời, một kiếp nguyện yêu một mình em - Ảnh 7.
Vua Bhumibol cùng Hoàng hậu Sirikit và các hoàng tử, công chúa (Ảnh: Internet)
Chuyện tình cựu Quốc vương Thái Lan một đời, một kiếp nguyện yêu một mình em - Ảnh 8.
Công chúa, hoàng tử lúc nhỏ chụp cùng Vua Bhumibol và Hoàng hậu (Ảnh: Internet)
Dù rằng giời đây hai người hai ngã, nhưng chắc rằng chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ của Quốc vương Bhumibol và Hoàng hậu Sirikit sẽ còn sống mãi trong lòng người dân.
(Tổng hợp)


Nga nói ít, làm nhiều, tên lửa Iskander rầm rập về phía Tây: Sư đoàn Mỹ trong tầm ngắm?

Tuấn Sơn |
Nga nói ít, làm nhiều, tên lửa Iskander rầm rập về phía Tây: Sư đoàn Mỹ trong tầm ngắm?
Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh minh họa

Nói ít, làm nhiều, Nga phản ứng dữ dội khi Mỹ ngang nhiên triển khai cả sư đoàn thiết giáp đang áp sát biên giới nước này bằng việc đưa tên lửa Iskander rầm rập tiến về phía Tây.




Ông Vladimir Shamanov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) - cựu Tư lệnh Lực lượng đổ bộ đường không, tuyên bố, Nga sẽ triển khai thêm lực lượng, bao gồm cả các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M ở gần biên giới phía Tây, đáp lại việc Mỹ triển khai sư đoàn thiết giáp ở Ba Lan.
"Nga không chỉ tăng quân số mà còn tăng tường thêm các đơn vị tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M ở Kaliningrad in particular", hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Shamanov.
Nga một lần nữa lên án gay gắt các hành động của Mỹ ở Đông Âu bằng việc tuyên bố Washington đang tăng cường quân số trong khu vực mà không tham vẫn phía Nga, vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận quốc tế.
Phản ứng giận dữ của ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng bùng phát khi có những báo cáo rằng Mỹ gần đây đã điều thêm một lữ đoàn cơ giới tới Ba Lan, tăng cường lực lượng viễn chinh ở Đông Âu lên cấp sư đoàn cơ giới.
Lấy cớ phương Tây lo ngại về cuộc tập trận chung chiến lược mang tên "Zapad-2017" giữa Nga và Belarus, "Lữ đoàn thiết giáp số 2 của Mỹ đã tiến vào Ba Lan với nhiều vũ khí, trang bị hạng nặng", Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn BQP Nga cho biết.
Nga nói ít, làm nhiều, tên lửa Iskander rầm rập về phía Tây: Sư đoàn Mỹ trong tầm ngắm? - Ảnh 1.
Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander
 Tướng Nga còn tố cáo các vũ khí, trang bị thuộc Lữ đoàn cơ giới số 3 của Mỹ đã đồn trú sẵn ở đây vẫn giữ nguyên vị trí. Như vậy, Mỹ đã đưa lực lượng áp sát biên giới với Nga lên cấp sư đoàn cơ giới chứ không chỉ còn là một lữ đoàn độc lập.
Trong khi đó, Nhà Trắng không xác nhận hay phủ nhận những báo cáo lo ngại về việc tăng cường quân số. Còn trên thực tế, một số video gần đây được đăng trên kênh YouTube cho thấy các đoàn xe quân sự của Mỹ di chuyển tới Ba Lan thông qua Đức.
Có thể thấy hàng chục xe chiến đấu bộ binh Stryker và cũng chừng ấy xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ chạy trên những con đường thuộc bang Saxony (Đức)
Đáng chú ý, một cuộc tập trận chung tương tự nhưng ở quy mô nhỏ hơn giữa Ba Lan và Thụy Điển cũng đã được tiến hành song song, trong khi lãnh đạo Nga và Belarus đã có gắng tới mức cao nhất có thể để làm cho cuộc tập trận Zapad 2017 trở nên minh bạch khi mời tới 90 quan sát viên tới từ 60 quốc gia tham dự.
Xem tên lửa Iskander-M, Tochka và pháo phản lực Smerch khai hỏa


Hàng nghìn ngôi nhà hóa tro tàn trong cháy rừng ở California


Cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử California đã thiêu hủy hàng nghìn ngôi nhà, gây ra cái chết cho ít nhất 34 người và khiến 25.000 dân phải rời bỏ nhà cửa.
Hang nghin ngoi nha hoa tro tan trong chay rung o California hinh anh 1
Kim Sone, nhân viên cứu hỏa, đang kiểm tra thiệt hại tại một ngôi nhà ở thành phố Santa Rosa bị cháy rừng thiêu rụi hôm 12/10. Bang California đang phải đối mặt với trận cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Ảnh: AP.
Hang nghin ngoi nha hoa tro tan trong chay rung o California hinh anh 2
Phil Rush, một cư dân ở Santa Rosa, đi qua nơi từng là căn nhà của mình. Nơi này nay đã biến thành tro tàn sau khi ngọn lửa cháy rừng quét qua. Tới ngày 13/10, cháy rừng đã thiêu hủy gần 1.000 km2 diện tích đất đai, cây cối và nhà cửa của người dân tại California. Ảnh: AP.
Hang nghin ngoi nha hoa tro tan trong chay rung o California hinh anh 3
Mary Caughey (áo xanh) cùng các con bên trong ngôi nhà nay đã nằm dưới lớp tro tàn tại Kenwood, California. Ngọn lửa tại California đã cướp đi mạng sống của ít nhất 34 người. Giới chức Mỹ cho biết con số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tăng lên bởi hiện tại vẫn còn khoảng 250 người mất tích. Ảnh: AP.
Hang nghin ngoi nha hoa tro tan trong chay rung o California hinh anh 4
Khung cảnh tan hoang trên một con phố tại hạt Sonoma, bang California. Ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 5.700 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh. 25.000 dân tại những vùng bị cháy rừng quét qua đã phải đi sơ tán. Gần 40.000 người hiện sống trong cảnh mất điện. Ảnh: AP.
Hang nghin ngoi nha hoa tro tan trong chay rung o California hinh anh 5
Lửa nuốt trọn ngôi nhà và ôtô tại Coffey Park, Santa Rosa hôm 9/10. Nhà chức trách California cho biết gió Santa Ana (gió phơn (foehn)) mang theo những luồng khí khô nóng hoành hành tại khu vực vào cuối thu, đầu đông, sẽ khiến ngọn lửa thêm dữ dội và khó kiểm soát. Ảnh: AP.
Hang nghin ngoi nha hoa tro tan trong chay rung o California hinh anh 6
Ngọn lửa quét qua thành phố Sonoma và Calistoga, những địa danh du lịch nổi tiếng của California hôm 12/10. Lực lượng cứu hỏa hiện phải chạy đua với thời gian để dọn dẹp các thảm thực vật khô dễ bắt lửa tại rìa phía Nam đám cháy rừng và các nguyên vật liệu dễ cháy ở các khu đông dân cư trước khi ngọn lửa quét tới. Ảnh: AP.
Hang nghin ngoi nha hoa tro tan trong chay rung o California hinh anh 7
Khu vực Coffey Park tại Santa Rosa đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Tại một số khu vực, các đám cháy nhỏ đã hợp lại thành đám cháy lớn. Nhà chức trách cho biết gió mạnh sẽ trở lại vào cuối tuần này khiến việc kiểm soát ngọn lửa là cực kỳ khó khăn. Ảnh: AP.




Biển lửa cuồn cuộn ở miền Bắc của California Cháy rừng đã xảy ra tại nhiều khu vực thuộc các quận Yuba, Sonoma và Butte nằm ở miền Bắc bang California, Mỹ, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán.
Duy Anh


Trung Quốc khẳng định sửa đổi điều lệ đảng, tín hiệu tốt cho học thuyết của ông Tập

Thủy Thu |
Trung Quốc khẳng định sửa đổi điều lệ đảng, tín hiệu tốt cho học thuyết của ông Tập
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Nếu học thuyết chính trị có đi kèm danh xưng của ông Tập Cận Bình được đưa vào điều lệ đảng thì vị trí của ông sẽ được xác lập và sánh ngang Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình.

Hội nghị toàn thể thứ 7 Ban Chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc khóa 18 (Hội nghị Trung ương 7) đã bế mạc vào thứ 7 (14/10).
Đây là phiên họp toàn thể cuối cùng quan trọng nhất của Ban chấp hành trung ương ĐCSTQ khóa 18 trước thềm Đại hội 19 và cũng là bước chuẩn bị cuối cùng cho kỳ Đại hội 19 sắp được diễn ra vào tuần sau.
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại hội nghị, đồng thời xem xét thông qua báo cáo của Ủy ban ban chấp hành trung ương khóa 18, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương và Điều lệ ĐCSTQ (bản sửa đổi), cả ba văn kiện đều sẽ được trình lên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) tới đây để phê chuẩn chính thức.
Đáng chú ý, báo cáo sau hội nghị hai lần đề cập rằng "đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân của trung ương, đảng". Điều này cho thấy, các tầng lớp quan chức cán bộ tại Trung Quốc phải "duy trì mức độ nhất quán cao" đi theo đường lối, quan điểm chính trị của ông Tập.
Ngoài ra, báo cáo nêu rõ: "Một năm trở lại đây, Bộ chính trị "quán triệt thực hiện theo loạt tinh thần các bài phát biểu quan trọng và quan niệm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới về quản lý đất nước của Tổng Bí thư Tập Cận Bình".
Hiện báo cáo ca ngợi thành tựu trong năm năm qua dưới sự lãnh đạo của Tập, đặc biệt là thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng nhưng không đề cập đến việc quan điểm chính trị sẽ được đưa điều lệ đảng.
Quan điểm chính trị của hai người tiền nhiệm khác của ông Tập là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào lần lượt là Thuyết ba đại diện và Quan điểm phát triển khoa học đều được đưa vào điều lệ đảng nhưng không đi kèm danh xưng,
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, hội nghị lần này xuất hiện tín hiệu tốt cho ông Tập khi điều lệ đảng được sửa đổi trình đại hội phê chuẩn.
Trong khi, cụm từ "tinh thần các bài phát biểu quan trọng và quan niệm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới về quản lý đất nước của Tổng Bí thư Tập Cận Bình" - có đính kèm danh xưng ông Tập - xuất hiện ngang hàng với Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình.
Nếu trong kỳ đại hội tới, quan điểm chính trị có đi kèm danh xưng của ông Tập được đưa vào điều lệ đảng như Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình thì vị trí của ông sẽ được xác lập, sánh ngang Mao, Đặng.
Về bố trí nhân sự, ĐCSTQ tuyên bố Bộ chính trị trung ương bổ sung thêm 11 ủy viên mới, đồng thời xử lý, khai trừ 12 ủy viên cũ, trong đó có cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

IS thất thế tại thành phố Raqqa (Syria)

VOV.VN - Lực lượng người Kurd tại Syria (YPG) tuyên bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang trên bờ vực bị tiêu diệt hoàn toàn ở thành phố Raqqa.


Theo người phát ngôn Lực lượng người Kurd tại Syria Nouri Mahmoud, chỉ nội trong hôm nay (14/10) hoặc ngày mai (15/10), thành phố Raqqa sẽ sạch bóng phiến quân tổ chức “Nhà nước Hồi giáo”. Thành phố này sẽ hoàn toàn được giải phóng.

is that the tai thanh pho raqqa syria hinh 1
Raqqa (Syria. Ảnh: Sputnik

Miền Bắc Syria là một trong những khu vực giao tranh phức tạp nhất, trong đó Raqqa, thành trì quan trọng nhất của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” là chiến trường ác liệt nhất.

Nhóm thánh chiến này chiếm giữ Raqqa  từ đầu năm 2014, biến thành phố miền Bắc Syria này thành nơi gieo rắc những hành động tàn bạo.

Hồi tháng 6 vừa qua, các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã mở chiến dịch tấn công tại thành phố Raqqa dưới sự hỗ trợ của các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu và lực lượng đặc nhiệm trên thực địa.

Hiện IS đang ngày càng thất thế và mất quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn của Syria trong các chiến dịch riêng rẽ do lực lượng chính phủ Syria được Nga ủng hộ và các Lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn, tiến hành./.



Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Tổng thống Duterte "tố" CIA âm mưu ám sát ông

Dân trí Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cáo buộc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ CIA đã nhiều lần lên kế hoạch ám sát ông và cơ quan này sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như ông đột ngột qua đời, Sputnik đưa tin.
 >> Tổng thống Philippines dọa trục xuất nhà ngoại giao EU trong 24 giờ


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Inquirer)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Inquirer)
Sputnik dẫn lời ông Duterte ngày 12/10 cáo buộc CIA sẽ phải chịu trách nhiệm nếu ông bị ám sát. “Tôi đã nói với những người đồng bào Philippines là nếu tôi chết thì đó là do CIA đứng sau chuyện này. CIA, hãy dừng lại đi. Một ngày nào đó tôi sẽ tống cổ CIA ra khỏi Philippines. Một là giết tôi, hai là rời khỏi nơi đây. Hãy lựa chọn đi”, ông Duterte nói.
Đây không phải lần đầu ông Duterte cáo buộc CIA muốn ám sát mình. Hồi tháng 9/2016, ông cho biết đã nhận được báo cáo rằng tổ chức này muốn ông phải chết. Vào hồi tháng 8 năm nay, Mặt trận Dân chủ Quốc gia Philippines cũng lên tiếng cáo buộc CIA đã lên kế hoạch lật đổ ông Duterte do chiến lược hướng Nga và Trung Quốc của ông trong một số vấn đề thế giới.
Ông Duterte cũng gợi ý các các đối thủ chính trị nội bộ của ông nên bắt tay nhau và cùng tham gia một lực lượng chống lại ông.
“Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu họ bắt đầu hợp nhất. Các đảng đối lập, những người muốn tôi rời khỏi vị trí này, nên tập hợp lại thành một nhóm. Tôi nghĩ vì các bạn đều có chung một ý tưởng, vì thế nên mọi thứ sẽ không bị phân tán và ngay cả chúng tôi cũng sẽ tập trung được hết vào tất cả các bạn. Đây không phải là lời đe dọa. Đây là nhiệm vụ của tôi để giữ cho đất nước này được an toàn và bình yên”, ông chia sẻ.
Dù lời cáo buộc của ông Duterte chưa được xác thực song Sputnik cho rằng CIA từ đâu đã có sự hiện diện mạnh mẽ ở Philippines và các căn cứ quân sự của Mỹ tiếp tục mọc lên tại đây, bất chấp mối quan hệ lục đục giữa Manila và Washington dưới thời ông Duterte.
CIA từng nhiều lần bị cáo buộc về việc chỉ đạo, tham gia, tài trợ trong nhiều âm mưu ám sát các nguyên thủ quốc gia. CIA đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc này.
Đức Hoàng
Theo Sputnik

Máy bay chở hơn 300 người hạ cánh khẩn cấp

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 14/10/2017 19:45 GMT+7

Nguồn ảnh: Wall Street Journal.

VTV.vn - Một chuyến bay của hãng hàng không Etihad Airways chở 349 hành khách sáng sớm nay đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Australia do có báo động cháy trên khoang.

Chiếc máy bay Boeing này đang thực hiện chuyến bay từ Abu Dhabi đến Sydney, Australia thì thiết bị báo cháy vang lên. Phi hành đoàn đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Adelaide, Australia. Toàn bộ hành khách đã được đưa khỏi máy bay an toàn qua lối thoát hiểm.
Hãng hàng không Etihad Airways sau đó cho biết đã phát hiện ra một trục trặc kỹ thuật tại quạt làm mát tại khoang chứa hàng.
Đây là sự cố thứ hai trong năm nay đối với hãng hàng không Etihad Airways khi thực hiện chuyến bay tới Australia.
Máy bay Pháp hạ cánh khẩn cấp do lỗi động cơ nghiêm trọng Máy bay Pháp hạ cánh khẩn cấp do lỗi động cơ nghiêm trọng
VTV.vn - Máy bay chở khách của Air France trên đường từ Paris đến Los Angeles đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Canada do 1 trong 4 động cơ bị hư hại nghiêm trọng.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Đánh bom xe tại thủ đô Somalia, ít nhất 20 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom xe xảy ra tối 14/10 (giờ Việt Nam) tại một khu phố sầm uất ở trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia.

Ảnh minh họa: Một vụ nổ bom xe tại Mogadishu, Somalia ngày 28/9. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo cảnh sát thành phố, hiện trường vụ tấn công là ở nút giao K5, quận Hoda, nơi có các tòa nhà văn phòng của chính phủ, nhiều khách sạn và nhà hàng. Sau vụ nổ, tại đây đã xảy ra hỏa hoạn lớn và lực lượng cứu hỏa chưa khống chế được ngọn lửa. Nhiều xe cứu hỏa và cứu thương đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường.

Vụ nổ xảy ra khi các lực lượng an ninh đang kiểm tra một chiếc xe tải và có nghi ngờ chở bom. Theo phỏng đoán ban đầu, một khách sạn gần đó có thể là mục tiêu tấn công. Vụ việc xảy ra 2 ngày sau khi người đứng đầu Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ đến Mogadishu để hội kiến Tổng thống nước này.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào tuyên bố thực hiện vụ tấn công trên. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Hồi giáo al-Shabaab vẫn thường tiến hành các vụ tấn công đẫm máu tại quốc gia châu Phi này.

Có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, hiện al-Shabaab đang phát động một phong trào nổi dậy lật đổ chính phủ trung ương được Liên hợp quốc ủng hộ và chống lại các nước đồng minh của Somalia trong Liên minh châu Phi (AU), nhằm áp đặt luật Hồi giáo hà khắc.

Trong những năm gần đây, các tay súng al-Shabaab đã thất thủ ở nhiều nơi sau khi các lực lượng gìn giữ hòa bình của AU và quân đội Chính phủ Somalia vào cuộc. Tuy nhiên, nhóm này vẫn thường tiến hành nhiều vụ xả súng và tấn công bằng lựu đạn hoặc bom đẫm máu tại thủ đô cũng như nhiều vùng khác hiện do chính phủ kiểm soát. Nhiều vụ tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự, song cũng có những vụ nhằm vào dân thường.

TTXVN/Báo Tin Tức

Vừa trúng được giải độc đắc 5 triệu USD, gã đàn ông liền xem bạn gái như người dưng

Thủy Nguyễn 14/10/17 14:15

    Không thể chịu đựng trước hành động vô tình của gã người yêu, cô gái này đã ngay lập tức kiện hắn ra tòa với mong muốn được chia đôi tiền thưởng.

    Biết tình yêu đã không còn nhưng không thể để mất quyền lợi của bản thân, cô Denise Robertson đã yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm bạn trai cũ lĩnh khoản tiền trúng xổ số 5 triệu USD (tương đương 110 tỷ đồng).
    Theo thông tin có được từ BBC, sau khi nhận được cáo buộc của cô Robertson, gã bạn trai cũ Maurice Thibeault đã lẳng lặng chuyển ra khỏi căn hộ mà hai người đang sống tại Chatham, bang Ontario, Canada chỉ 5 ngày sau khi trúng xổ số.


    Denise Robertson và bạn trai Maurice Thibeault thuở còn yêu nhau.
    Cô Robertson chia sẻ "Khi còn yêu nhau, Thibeault và tôi luôn cùng mua vé số Lotto 649. Cả hai đều thay phiên mua đều đặn như thế. Có khi anh ta còn dùng tiền của tôi để mua vé", cô còn cho biết thêm mình đã sống chung với người yêu cũ gần hai năm rưỡi.
    "Chúng tôi đã hứa rằng, nếu may mắn trúng độc đắc thì giải thưởng là của cả hai" Robertson khẳng định. Nhưng khi Thibeault biết mình là một trong hai người trúng xổ số Lotto 649 vào đợt quay thưởng có trị giá lên tới 12 triệu USD thì gã liền nối dối với bạn gái là không trúng.
    Cả hai bắt đầu mất dần sự tin tưởng nhưng vẫn ở chung nhà cho đến khi Robertson phát hiện việc trúng số của bạn trai và yêu cầu anh phải chia tiền thì trong một ngày đẹp trời gã đã biến mất khỏi căn hộ thậm chí còn bỏ việc.
    Theo người quen của Thibeault, gã này đã có ý định chia tay bạn gái từ nhiều tháng trước và việc trúng xổ số như một cơ hội ngàn vàng để hắn có thể chia tay một cách nhẹ nhàng. Vì biết báo chí đã can thiệp nên hiện tại Thibeault không tiết lộ nơi ở cho đến khi mọi rắc rối pháp lý được giải quyết.
    Ảnh: Toronto Star
    Cái kết đầy nước mắt của những người trúng số độc đắc ở Mỹ

    Nữ sinh Hàn Quốc tử vong khi cố sống ảo trên vách đá cao 70 m


    Để có bức ảnh ấn tượng, du học sinh Hàn Quốc tại Anh quyết định nhảy lên cạnh vách đá, nhờ người chụp hộ. Không may, cô rơi từ độ cao 70 m và qua đời ở tuổi 23.

    BBC đưa tin ngày 22/6, Hyewon Kim (23 tuổi, du học sinh người Hàn Quốc tại Anh) tử vong trong chuyến tham quan vách đá Seven Sisters nổi tiếng tại East Sussex.
    Trước đó, nữ sinh đến cạnh vách đá, nhờ một du khách khác chụp ảnh hộ trong khi cô nhảy lên nhằm tạo dáng lơ lửng giữa không trung.
    Tiếp đó, những người xung quanh chứng kiến Kim rơi từ độ cao 70 m xuống.
    Nu sinh Han Quoc tu vong khi co song ao tren vach da cao 70 m
    Nạn nhân là du học sinh người Hàn Quốc tại Anh. Ảnh: Daily Mail. 
    Young Choi (24 tuổi) cho biết cô không quen biết Hyewon Kim. Nạn nhân nhờ cô chụp ảnh hộ. Trong khi cô đang ấn máy, Kim rơi xuống.
    Jin Gyeong Jang, một nhân chứng khác, kể: "Tôi thấy cô ấy đứng sát vách núi, nhưng chỉ sau một tiếng 'bang', cô đã không còn đứng đó".
    Phát hiện Kim ngã xuống, du khách ngay lập tức gọi cứu hộ và liên lạc Đại sứ quán Hàn Quốc.
    Sau khi đội cứu hộ đến hiện trường, họ phát hiện thi thể du học sinh người Hàn dưới chân vách núi. Nạn nhân tử vong do vết thương nghiêm trọng ở đầu.
    Nu sinh Han Quoc tu vong khi co song ao tren vach da cao 70 m-Hinh-2
      Nhiều du khách mạo hiểm đến cạnh rìa vách núi để chụp ảnh. Ảnh: Alamy.
    Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện điện thoại của nạn nhân có 6 bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cuối đời của cô. Trong ảnh, Kim nhảy lên cao ngay sát mép vách.
    "Cô ấy tập trung hoàn toàn vào việc tạo dáng chụp ảnh. Khuôn mặt nạn nhân hiện rõ vẻ vui sướng", Trung sĩ Tod Stewart thuộc đơn vị cảnh sát Sussex cho biết.
    Ngay sau cái chết của nữ sinh người Hàn, đại diện đội Cứu hộ East Sussex bày tỏ tiếc thương nạn nhân, đồng thời kêu gọi du khách quý trọng tính mạng khi tham quan Seven Sisters.
    "Đây là tai nạn đáng buồn, dẫn tới cái chết trẻ không đáng có. Chúng tôi hy vọng mọi người cẩn thận hơn, không đến sát rìa vách núi", nhân viên cứu hộ Mark Webb nói.
    Các trào lưu nguy hiểm của giới trẻ thế giới Đổ vodka vào mắt, ăn xương rồng, tự thiêu hay thử cảm giác súng điện là những xu hướng rất nguy hiểm, song lại có sức hấp dẫn kỳ lạ với nhiều bạn trẻ.


    Video: Bí quyết chọn váy cưới giúp cô dâu nào cũng tự tin, xinh đẹp



    Theo Nguyễn Sương/Zing News

    Tây Ban Nha để ngỏ khả năng tước quyền tự trị của Catalonia

    Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha ngày 14/10 cho biết chính phủ nước này sẽ tước bỏ quyền tự trị của Catalonia nếu Thủ hiến vùng này Carles Puigdemont không đưa ra được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của Madrid về việc tách ra độc lập của Catalonia.

    Thủ hiến Carles Puigdemont (giữa) chủ trì cuộc họp với các quan chức vùng Catalonia tại Barcelona ngày 10/10. Ảnh: AFP/TTXVN
    Phát biểu trên Đài Phát thanh Cope, Bộ trưởng Juan Ignacio Zoido nêu rõ câu trả lời cần phải là "Có" hoặc "Không". Quan chức này cảnh báo nếu ông Puigdemont đưa ra một hồi đáp mập mờ, điều này đồng nghĩa với việc Thủ hiến Catalonia không thực sự mong muốn đối thoại và khi đó Chính phủ Tây Ban Nha sẽ có hành động phù hợp.

    Trước đó, tối 10/10, Thủ hiến Puigdemont đã cùng các chính trị gia khác của vùng Catalonia ký một văn kiện tuyên bố vùng này độc lập tách khỏi Tây Ban Nha, tuy nhiên không rõ liệu văn kiện có giá trị pháp lý không.

    Sau đó, ông Puigdemont đã tạm hoãn tuyên bố độc lập để mở cửa đối thoại với chính quyền trung ương. Sau đó một ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã ra thời hạn cho ông Puigdemont phải làm rõ lập trường của ông về việc tuyên bố độc lập trước thời điểm 10h sáng 16/10 (giờ địa phương) nếu không chính quyền Madrid sẽ đình chỉ quyền tự trị của vùng Catalonia theo Điều 155 Hiến pháp Tây Ban Nha.

    Thủ tướng Rajoy cũng đã bác bỏ khả năng về vai trò trung gian tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Catalonia. Ông cảnh báo một Catalonia  ly khai sẽ không được châu Âu công nhận và sẽ đi kèm những cái giá đắt cho vùng này. Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Tây Ban Nha được đưa ra khi Thủ hiến Puigdemont, trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/10 với hãng tin CNN (Mỹ), đã đề xuất về một vai trò trung gian tham gia giải quyết căng thẳng giữa 2 bên
    TTXVN/Báo Tin Tức

    Bài giảng Vật lý cực hay giải thích việc chạm tay vào dòng điện 200.000 V vẫn an toàn như không

    Xã hội
    Quang Hưng | 15/10/2017
    Thắc mắc tại sao khi đưa tay vào ổ điện 120 V thì tử vong nhưng chạm vào quả cầu 200.000 V lại an toàn sẽ được làm rõ.
    Từ lớp 7, học sinh Việt Nam được làm quen với môn Vật lý. Đây là một môn học có tính thực tiễn rất cao và thường làm khó học trò ở những câu hỏi kiểu “vì sao”, “thí nghiệm cho thấy điều gì”... Đôi khi những môn học tự nhiên khô khan lại cần một người thầy hóm hỉnh, đưa học trò tìm thấy “chân lý” của khoa học trong những câu hỏi thú vị và dễ hiểu nhất.
    Và dưới đây, bài giảng của giáo sư môn Vật lý cực kỳ hay sẽ giúp học sinh hiểu được tại sao khi đưa tay vào ổ điện 120 V thì tử vong nhưng chạm vào quả cầu 200.000 V lại an toàn.
    Sau khi bài giảng được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận tỏ ra phấn khích và thích thú. Qua lời giảng của giáo sư Vật lý, nguyên lý dòng điện được làm rõ một cách rất đơn giản. Tài khoản có tên Củ Chuối bình luận: "Bài giảng rất hay, mình chưa bao giờ được học một bài Vật lý hay đến như vậy".
    Theo VnExpress.net


    Thiên Cung sắp 'sập'


    Sự tồn tại của Thiên Cung-1 chỉ còn vài tháng

 ///  Ảnh: Shutterstock
    Sự tồn tại của Thiên Cung-1 chỉ còn vài tháng
    Trạm không gian 8,5 tấn của Trung Quốc mang cái tên đầy kiêu ngạo Thiên Cung-1 đang mất dần độ cao một cách không kiểm soát, và sẽ nhanh chóng rơi trong vài tháng tới.
    Thiên Cung-1 đã được phóng lên quỹ đạo vào năm 2011 và được mô tả là “biểu tượng chính trị đầy uy lực” của Trung Quốc, góp phần vào tham vọng biến quốc gia Đông Á thành siêu cường không gian. Nó đã trở thành phòng thí nghiệm trên không gian cho các sứ mệnh không người lái lẫn có người, và Lưu Dương đã trở thành nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ khi tàu Thần Châu 9 kết nối với Thiên Cung-1 vào tháng 6.
    Tuy nhiên, chỉ sau vài năm hoạt động ngắn ngủi, giới hữu trách Trung Quốc vào năm 2016 xác nhận tin đồn rằng họ đã mất khả năng kiểm soát trạm không gian và nó chuẩn bị rơi xuống trái đất trong năm 2017 hoặc 2018. Cụ thể, cơ quan không gian Trung Quốc báo cáo với LHQ rằng Thiên Cung-1 sẽ lao xuống trái đất trong giai đoạn tháng 10.2017 đến tháng 4.2018, theo tờ The Guardian ngày 13.10.


    Kể từ đó, trạm không gian của nước này tiếp tục mất độ cao. Trong những tuần gần đây, quỹ đạo của nó càng có xu hướng bị lôi xuống tầng khí quyển của trái đất và bắt đầu rơi nhanh hơn. “Giờ đây, Thiên Cung-1 cách mặt đất chưa đầy 300 km và đang ở trong khí quyển đậm đặc hơn”, theo nhà vật lý học thiên thể nổi tiếng Jonathan McDowell của Đại học Harvard (Mỹ).
    Chuyên gia này dự kiến trạm sẽ chỉ “trụ” được vài tháng nữa. Dù đa số các bộ phận của Thiên Cung-1 được dự kiến sẽ bị cháy rụi khi đi qua tầng khí quyển của địa cầu, ông McDowell cảnh báo phần xác còn lại của trạm không gian có thể vẫn nặng đến 100 kg khi tiếp đất. Nguy cơ xảy ra thương vong và tổn thất trên mặt đất khi đó được xem là khá nhỏ, nhưng Trung Quốc cho biết sẽ liên tục theo dõi sát sao diễn biến của Thiên Cung-1 và sẽ thông báo cho LHQ khi nó chính thức rơi.
    Rất khó đoán được hướng đi của trạm vũ trụ trên vì phụ thuộc các nhân tố như tình trạng khí hậu. Vào năm 1991, trạm không gian Salyut 7 nặng 20 tấn của Liên Xô đã rơi xuống trái đất trong lúc vẫn đang kết nối với tàu vũ trụ 20 tấn tên Cosmos 1686. Tổ hợp này nổ tung trên bầu trời Argentina, tạo ra mưa mảnh vụn tại thị trấn Capitán Bermúdez. Trước đó, trạm không gian Skylab 77 tấn của Mỹ cũng lâm vào tình trạng tương tự, tức rơi không kiểm soát, vào năm 1979, với một số mảnh lớn rớt ngoài khơi Perth, bang Tây Úc.


    Thiên Cung sắp 'sập' - ảnh 2

    tin liên quan

    Những cơn mưa kim cương trên băng khổng lồ
    Nhờ công nghệ laser tia X, các nhà khoa học đã tái dựng điều kiện trên Thiên Vương tinh và chứng minh được giả thuyết về mưa kim cương trên các hành tinh băng khổng lồ.
    Phi Yến

    Tất tật những điều cần biết về con chip lượng tử mới 17 qubit của Intel, vũ khí ganh đua với Google và IBM

    Nguyễn Hải , Theo Trí Thức Trẻ 21 giờ trước
    Bình luận 0

    Với con chip 17 qubit này, Intel đang tiến đến gần hơn mục tiêu tạo ra con chip lượng tử 50 qubit, kích thước tối thiểu cho các siêu máy tính.

    Thứ Ba vừa qua, Intel đã đưa ra phiên bản thử nghiệm cho con chip siêu dẫn 17 qubit, tương tự như con chip lượng tử lớn nhất từng được IBM sản xuất.
    Cho đến nay, điện toán lượng tử vẫn chỉ là cuộc đua song mã giữa hai người khổng lồ IBM và Google. Đến tháng Tư vừa qua, Google giới thiệu nghiên cứu của mình về chip điện toán 9 qubit và đề xuất một nghiên cứu khác có thể cho phép tạo phá vỡ các kỷ lục trước đây về điện toán lượng tử vào cuối năm nay. Trong khi đó, tháng Năm vừa qua, IBM cũng đã trình diễn con chip 17 qubit đầu tiên trên thế giới.
    Công trình của IBM dựa trên nghiên cứu do ông Robert Schoelkopf, giáo sư đại học Yale thực hiện. Trong khi đó công trình của Google dựa trên nghiên cứu của đại học California tại Santa Barbara, thực hiện dưới sự dẫn dắt của giáo sư John Martinis, và được Google hậu thuẫn vào năm 2014.
    Tất cả các nghiên cứu của IBM, Intel, Google và cả một người khác nữa, Microsoft, đều đang chạy đua hướng tới một mục tiêu, tạo ra con chip lượng tử 50 qubit. Đó là kích thước cần thiết để tạo nên một siêu máy tính, với sức mạnh gấp nhiều lần các siêu máy tính mạnh nhất hiện nay. Thậm chí, chưa có ai biết một máy tính nhanh và thông minh như vậy, có thể giải quyết những loại vấn đề nào.
    Rối lượng tử (quantum entanglement)
    Các máy tính lượng tử hoàn toàn khác so với các máy tính kỹ thuật số ngày nay. Một máy tính kỹ thuật số chỉ nghĩ đến hai trạng thái: 0 và 1. Nhưng một máy tính lượng tử có thể sử dụng nhiều khả năng kết hợp giữa số 0 và 1 để tạo ra hàng loạt các trạng thái khác nhau: có thể là 0, có thể là 1, hoặc cả hai trong cùng một lúc, hoặc một điều gì đó ở giữa hai trạng thái này – một trạng thái bí ẩn rất khó mô tả hoặc xác định giữa 0/1.
    Nói một cách hình ảnh, bạn hãy thử tưởng tượng về một quả cầu ảo. Trong khi một bit dữ liệu cổ điển có thể là một trong hai trạng thái – giống như ở một trong hai đầu cực của khối cầu đó, một qubit lại có thể ở bất cứ điểm nào trên bề mặt khối cầu đó, thậm chí bên trong khối cầu đó. Điều đó đồng nghĩa với việc một qubit lưu trữ một lượng thông tin lớn gấp nhiều lần một bit thông thường.
    
Khối cầu Bloch Sphere: được dùng để mô tả bằng hình ảnh về qubit.
    Khối cầu Bloch Sphere: được dùng để mô tả bằng hình ảnh về qubit.
    Các trạng thái hỗn loạn trên của qubit được gọi là “rối lượng tử”, và đã có một loạt công thức toán học (hay còn gọi là thuật toán) nổi tiếng có thể sử dụng các trạng thái này để tính toán những điều mà máy tính truyền thống không đủ mạnh để làm được. Ví dụ, các máy tính lượng tử có thể hoạt động với hàng tỷ biến số trong cùng một lúc, tương tự như tương tác giữa các phân tử trong hóa học.
    Vì vậy, chúng sẽ rất hữu ích cho các tác vụ máy học. Các máy tính lượng tử này được kỳ vọng sẽ giúp tìm ra các loại thuốc mới, tạo ra các hình thức bảo mật máy tính mới. Mọi người cũng tin rằng, loại máy tính này có thể dẫn tới việc tạo ra các robot suy nghĩ và lý trí như con người, hoặc tạo ra loại thuốc cá nhân hóa cho mỗi người.
    Nếu bạn cảm thấy tất cả điều này thật mơ hồ và khó hiểu, đừng lo, bạn không phải là người duy nhất đâu. Microsoft dù đang đánh cược vào công nghệ điện toán lượng tử này, nhưng người sáng lập tập đoàn, ông Bill Gates thừa nhận rằng, với tất cả kiến thức về toán học và vật lý học mà ông biết, ông cũng không hiểu lượng tử hoạt động như thế nào.
    
Bill Gates từng thừa nhận rằng, với tất cả kiến thức về toán học và vật lý học mà ông biết, ông cũng không hiểu lượng tử hoạt động như thế nào
    Bill Gates từng thừa nhận rằng, với tất cả kiến thức về toán học và vật lý học mà ông biết, ông cũng không hiểu lượng tử hoạt động như thế nào
    Lạnh hơn cả không gian vũ trụ
    Cho đến nay, thách thức chính của điện toán lượng tử chỉ đơn giản là xây dựng được các máy tính lượng tử lớn hơn.
    Theo như Intel giải thích, các qubit đặc biệt nhạy cảm với tác động bên ngoài. Bất kỳ nhiễu sóng và hoặc sự gián đoạn ngoài dự tính trước nào đều có thể làm chúng bị mất dữ liệu. Do vậy, chúng cần dựa vào các kim loại siêu dẫn, vốn phải được giữa ở nhiệt độ vô cùng lạnh.
    Chúng phải được hoạt động ở nhiệt độ chỉ khoảng “250 mili Kelvin – hay lạnh hơn 250 lần so với không gian vũ trụ” Intel cho biết. Vì tại nhiệt độ siêu thấp này, gần như không có chuyển động nào ở cấp độ nguyên tử có thể sản sinh ra nhiễu.
    
Giáo sư của QuTech, ông Leo DiCarlo trong phòng thí nghiệm điện toán lượng tử của QuTech.
    Giáo sư của QuTech, ông Leo DiCarlo trong phòng thí nghiệm điện toán lượng tử của QuTech.
    Tạo ra loại điều kiện này và duy trì nó trong một khoảng thời gian dài là việc vô cùng khó. Ngoài ra, vấn đề không chỉ là nhiệt độ lạnh. Khi một máy tính lượng tử phát triển về kích thước bằng cách bổ sung thêm các qubit, nó lại trở nên rất dễ hỏng theo nhiều cách khác nhau.
    Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu đang tiến triển rất nhanh. Vào tháng Năm năm 2016, IBM đã ra mắt một cỗ máy 5 qubit và dịch vụ đám mây đầu tiên trên thế giới hoạt động dựa trên cỗ máy đó. Đến thời điểm hiện tại, hơn một năm sau đó, kích thước những con chip này đã lớn hơn gấp 3 lần.
    Google kỳ vọng rằng họ sẽ tạo ra được một máy tính thử nghiệm đủ lớn và mạnh vào cuối năm nay. Nó sẽ có thể thực hiện các phép tính nhất định mà máy tính truyền thống không thể làm được, một khái niệm từng được ông Martinis gọi khi nói chuyện với trang Motherboard là “siêu cường lượng tử”.
    Trong khi đó, Intel đang nhanh chóng bước chân vào cuộc đua này. Dưới đây là cái nhìn gần hơn về con chip mới nhất này của Intel.

    Chip 17 qubit thử nghiệm của Intel chỉ có kích thước bằng đồng 25 xu của Mỹ (đường kính 24,26 mm). Các chân kết nối bằng vàng cho phép con chip kết nối được với thế giới bên ngoài chiếc máy tính lượng tử.

    Dưới đây là hình ảnh mặt bên kia của con chíp, khi nó được đóng gói trong một cái hộp. Một trong những việc Intel đang nghiên cứu là làm thế nào để sản xuất con chip này với số lượng lớn. Việc sản xuất trên quy mô lớn là một vấn đề khó hơn, phức tạp hơn nhiều so với việc tạo ra một con chip thử nghiệm đơn lẻ.

    Vẫn còn nhiều chi tiết cần phải hoàn thiện trước khi công nghệ này sẵn sàng cho các nhà máy. Các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm điện toán lượng tử QuTech đang tập trung vào điều đó.

    Hãy so sánh một chút với chiếc máy tính lượng tử của IBM: toàn bộ cỗ máy được đặt trong chiếc thùng màu trắng này. Thực chất nó là một tủ lạnh đặc biệt để giữ nhiệt độ chiếc máy tính ở mức gần độ 0 tuyệt đối.

    Nhà khoa học của QuTech, Leo DiCarlo và nhà khoa học của Intel, Dave Michalak rất phấn khích về con chip mới này khi họ cùng thực hiện một video mở hộp nó. Trong đoạn video đó, họ cũng giải thích chi tiết hơn về cách con chip này được xây dựng.
    Hai nhà khoa học của QuTech và Intel thực hiện video unbox con chip lượng tử 17 qubit, phiên bản thử nghiệm của Intel.

    Tham khảo Business Insider

    Con người sẽ giao tiếp với người ngoài hành tinh như thế nào?


    Cuộc tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất đã được tiến hành từ rất lâu bởi SETI. Nhưng đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, chúng ta vẫn chưa nhận được gì về người ngoài hành tinh.

    Viện Tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất (SETI) đã bắt đầu công việc từ năm 1984. Sáu mươi năm trước đó, ngày 21/8/1924, chính phủ Mỹ triển khai một ngày im lặng, theo đó người dân được yêu cầu giữ im lặng trong 5 phút trong mỗi giờ của ngày đó, để các nhà thiên văn có thể lắng nghe được những tín hiệu vô tuyến đến từ Sao Hỏa.
    Sao Hỏa là thiên thể gần nhất trong số các mục tiêu được các nhà thiên văn lựa chọn để lắng nghe tín hiệu, nhưng họ vẫn không nghe ngóng được gì từ hành tinh đỏ này.
    Con nguoi se giao tiep voi nguoi ngoai hanh tinh nhu the nao?
     Chuỗi kính thiên văn Allen của Viện SETI đang lắng nghe tín hiệu vô tuyến đến từ không gian. Ảnh: SETI Institute.
    Sự im lặng gây nên nỗi thất vọng to lớn với những người mong muốn săn tìm được người ngoài hành tinh, nhưng hy vọng vẫn còn đó. Ngân Hà của chúng ta là một nơi rất rộng lớn, và nếu xét trên quy mô cả vũ trụ, chúng ta sẽ chẳng có phút nghỉ ngơi nào nếu tìm kiếm hết trong ngần ấy không gian.
    Vậy nên, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp. Chúng ta sẽ bắt gặp được những sinh vật khác ngoài Trái Đất vào một ngày nào đó trong tương lai, và đó là lúc hai nền văn minh liên vũ trụ bắt đầu được tiếp xúc với nhau. Và chúng ta sẽ sử dụng thứ ngôn ngữ nào để giao tiếp với họ?
    Trước hết, trừ khi chúng ta chạm mặt trực tiếp, bằng không việc trò chuyện sẽ mất khá nhiều thời gian. Bởi khoảng cách từ Trái Đất đến ngôi sao gần nhất – sao Proxima Centauri – cũng đã là hơn 4 năm ánh sáng, nghĩa là thông điệp nếu đi với tốc độ ánh sáng sẽ mất hơn 4 năm để qua lại giữa chúng ta và ngôi sao đó.
    Hầu hết các nhà khoa học, trong đó có nhà vật lý thiên văn Carl Sagan, đều đồng ý rằng toán học sẽ là nền tảng cho những cuộc nói chuyện với các nền văn minh ngoài địa cầu khác. Với ý tưởng này, nhà khoa học người Anh là Lancelot Thomas Hogben đã tạo ra một ngôn ngữ được gọi là Astraglossa.
    Được truyền phát qua tín hiệu vô tuyến, các xung ngắn là những dấu gạch ngang tượng trưng cho những con số, còn những xung dài hơn sẽ là những dấu nháy đại diện cho những phép tính như cộng hoặc trừ. Khi những điều cơ sở về toán học này đã được đặt ra giữa hai nền văn minh, chúng ta sẽ tiến đến những cuộc hội thoại.
    Dĩ nhiên người Trái Đất và người ở hành tinh nào đó khác, sẽ chỉ nói về thiên văn học. Đây rõ ràng là một điểm chung dễ thấy nhất giữa chúng ta, bởi cả hai đều sống trong cùng một vũ trụ. Cũng giống như hai người Trái Đất sẽ bắt chuyện với nhau bằng câu hỏi về thời tiết vậy.
    Và cũng chắc chắn rằng không có gì đảm bảo những sinh vật ở xa xôi kia sẽ hiểu được thứ ngôn ngữ toán học của chúng ta. Ngôn ngữ Astraglossa rất có ý nghĩa đối với Hogben và những nhà khoa học khác, nhưng không có gì chắc chắn rằng người ngoài hành tinh sẽ hiểu được.
    “Khả năng rất cao là những sinh vật ngoài Trái Đất sẽ không hiểu được những ngôn ngữ của chúng ta. Trên thế giới có khoảng 7.000 ngôn ngữ nhưng chỉ có khoảng 50% trong số đó là có hệ thống chữ viết riêng. Chúng ta cũng không có gì đảm bảo ngôn ngữ của người ngoài hành tinh được ghi thành dạng văn bản,” nhà thiên văn Seth Shostak từ viện SETI cho biết.
    Thay vì mải mê ôm mộng về thứ ngôn ngữ chung, nhà khoa học Wells-Jensen đề xuất rằng chúng ta nên nói ít hơn và chia sẻ nhiều hơn. “Ngoài những văn bản, chúng ta cũng hãy gửi thêm những bản ghi âm về âm thanh cuộc sống trên Trái Đất và hình ảnh chụp về địa cầu”, ông cho biết.
    Tháng 3 năm 2015, nhà thiên văn Shostak đã có ý tưởng, rằng chúng ta hãy truyền tải toàn bộ nội dung có trên mạng internet. “Đó là một bộ sưu tập khổng lồ với văn bản, hình ảnh, video và âm thanh – sẽ cho phép người ngoài hành tinh biết được rất nhiều về xã hội của loài người và đặt câu hỏi về chúng ta.”
    “Toàn bộ dữ liệu trên internet là một khối thông tin vô cùng lớn, nhưng ta vẫn có thể nén chúng lại được. Một máy phát laser công suất lớn sẽ truyền phát được nội dung chỉ trong vài ngày, như cách chúng ta làm với sợi quang học từ tính,” ông chia sẻ.
    Nếu cách này thành công, chúng ta sẽ có cơ hội rất cao để tạo ra những cuộc hội thoại có ý nghĩa. Thậm chí rằng nếu nó không hiệu quả, thì ít nhất những sinh vật ở xa xôi kia cũng biết được về sự hiện diện của hành tinh Trái Đất đầy sự sống của chúng ta.


    Video: Vườn cây tí hon sống hơn nửa thế kỷ trong bình kín



    Theo Khám Phá

    Nông dân đóng vai trò quyết định sự thay đổi bộ mặt ngành Nông nghiệp Việt Nam

    Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 2 với chủ đề “Nông dân sẵn sàng với nông nghiệp 4.0” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 14/10, tại Hà Nội.

    Đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” lần thứ 5 năm 2017.

    Dự Diễn đàn còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và 87 đại biểu là nông dân Việt Nam tiêu biểu.
    Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
    Phát biểu tại Diễn đàn,  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc tổ chức Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ 2 với chủ đề “Nông dân sẵn sàng với nông nghiệp 4.0”; sự xuất hiện của các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, đặc biệt là 87 nông dân xuất sắc có ý nghĩa quan trọng, bởi đó là những nhân tố đóng vai trò quyết định sự thay đổi của bộ mặt ngành nông nghiệp Việt Nam trong tương lai.

    Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan cần giải đáp những thắc mắc rất cụ thể trong sản xuất nông nghiệp cho người nông dân; đồng thời giải quyết các vướng mắc về vốn, nhân lực, về thị trường, công nghệ cũng như đề xuất xây dựng các chính sách rõ ràng, cụ thể để hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp  sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; phát triển nông nghiệp 4.0.

    Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn cho biết: Diễn đàn là cơ hội để các nhà khoa học, các diễn giả, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đại biểu nông dân tiêu biểu thảo luận, đối thoại, trao đổi nhận diện về: Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam; tình trạng hiện nay và xu hướng trong tương lai; thời cơ, thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cho phát triển nông nghiệp nước nhà…

    Chủ tịch Lại Xuân Môn cho biết: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hoá – vật lý – sinh học cùng sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới.
    Các đại biểu nông dân xuất sắc tham dự Diễn đàn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
    Các thành tựu mới của khoa học – công nghệ được ứng dụng để tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng và quản lý quản trị...; tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu dựa vào động lực công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay cho tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào truyền thống.

    Làn sóng đổi mới công nghệ tốc độ cao song hành với hội nhập và tự do hóa thương mại toàn cầu sẽ tạo sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

    Ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An (tỉnh Long An) là người đi khai hoang nổi tiếng ở vùng Nam Bộ, hiện đang canh tác khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp ở 6 tỉnh khác nhau cho biết, ở trang trại của ông, việc nuôi bò đều đã được cơ giới hoá.

    Ông Huy đang tìm cách ứng dụng thêm công nghệ số để tự động hoá thức ăn, nguồn dinh dưỡng cho bò. Toàn bộ các khâu trong sản xuất, nuôi tôm đều ứng dụng công nghệ máy móc để đo nhiệt độ, sự sinh trưởng, chỉ số hoá lý môi trường nước.

    “Việc ứng dụng công nghệ đã hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp trong sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe do nước ngoài đề ra”, ông Võ Quan Huy cho hay.

    Tuy nhiên, theo ông Huy và các doanh nghiệp khác, khó khăn mà nông dân gặp phải khi ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất là nhập khẩu các thiết bị rất đắt đỏ.

    Các doanh nghiệp lấy ví dụ việc mua và sử dụng flycam để phun thuốc bảo vệ thực vật đem lại hiệu quả rất cao nhưng giá thành quá đắt (gần 10.000 USD).

    Bên cạnh đó, nguồn nhân lực có đủ trình độ để sử dụng các thiết bị công nghệ cao cũng là một trong những hạn chế cần được trợ giúp đối với nông dân.
    Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
    Chia sẻ về việc tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của nông dân Việt Nam, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Bộ, nguyên Viện trưởng Viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, Nhà nước cần tập trung giải quyết 3 điều kiện: Hành làng pháp lý phục vụ cho người sản xuất chứ không phải dành cho người quản lý, hành lang pháp lý này phải minh bạch và dễ dàng tiếp cận; Cơ sở hạ tầng phải tương thích với trình độ người sản xuất; Cơ sở dữ liệu phải phù hợp với ngành hàng và thị trường.

    Theo ông Bộ, làm nông nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, để thành công, người sản xuất và doanh nghiệp phải có bản lĩnh, dũng cảm và tâm huyết với nông nghiệp.

    “Chúng ta không nên tiếp cận kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 4.0 của các nước theo kiểu phong trào; cũng không nhất thiết phải áp dụng tất cả các công nghệ của cách mạng nông nghiệp 4.0, mà cần phải hài hòa và phù hợp với đặc thù riêng của nước mình. Bên cạnh đó, khi làm nông nghiệp công nghệ cao 4.0, chúng ta cũng cần xác định 3 điều, đó là sản xuất ngành hàng gì, thị trường tiêu thụ, có đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế hay không?”,  ông Bộ chia sẻ.

    Các đại biểu khẳng định, để bước vào nông nghiệp 4.0, người nông dân không chỉ cần vốn, tìm kiếm thị trường mà còn phải chuẩn bị cho mình cả nhân lực có năng lực để vận hành những thiết bị hiện đại và tìm kiếm những công nghệ phù hợp trong sản xuất nông nghiệp. Nghĩa là người nông dân phải tham gia các khóa học để nâng cao kỹ năng, tính kỷ luật và tự đào tạo bằng cách học hỏi kinh nghiệm thành công của người khác.

    Tại Diễn đàn, các nhà khoa học và diễn giả đã tập trung làm rõ những vấn đề về vị trí, vai trò của người nông dân Việt Nam trong xu hướng phát triển nông nghiệp thông minh.

    Từ đó, đề xuất Chính phủ, các Bộ, ngành, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam và các địa phương cần hỗ trợ, định hướng, đào tạo khoa học để nông dân chủ động nắm bắt những cơ hội to lớn, đồng thời vượt qua những rủi ro, thách thức không nhỏ mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang tới.

    Đỗ Bình (TTXVN)

    Đưa vẻ đẹp Việt Nam bước ra thế giới

    Thứ Bảy, 14/10/2017, 03:03:55

    Vịnh Hạ Long của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.Ảnh BUSINESS INSIDER
    Năm 1976, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), mở cánh cửa quan trọng đưa văn hóa Việt Nam hội nhập sâu rộng thế giới. Nhờ những nỗ lực của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và đông đảo người dân trong hơn 40 năm qua, hình ảnh một đất nước Việt Nam có bề dày lịch sử và những di sản đậm chất nhân văn, cũng như đóng góp tích cực vào dòng chảy hợp tác quốc tế đã in sâu trong trái tim bạn bè các nước.
    Trong giai đoạn đầu tham gia UNESCO, Việt Nam giới thiệu với thế giới hình ảnh một quốc gia yêu chuộng hòa bình, kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Chấp hành UNESCO (1978 - 1983), đặt cơ quan đại diện tại UNESCO năm 1982. Ngày 15-6-1977, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam được thành lập, với mục tiêu thực hiện hiệu quả chính sách của Nhà nước trong các công việc liên quan đến UNESCO. Hơn 40 năm qua, Việt Nam đã phê chuẩn một số công ước quan trọng, như Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể - Công ước 2003, Công ước Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa - Công ước 2005... Việt Nam chủ trì nhiều hội nghị, hoạt động lớn của UNESCO; đóng góp nhiều sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

    Chặng đường hơn 40 năm qua ghi dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam để đưa những giá trị văn hóa dân tộc tỏa sáng trên trường quốc tế. Những nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam, từ vẻ đẹp Vịnh Hạ Long, Khu di tích Mỹ Sơn... cho đến nhã nhạc cung đình Huế, dân ca quan họ Bắc Ninh, đờn ca tài tử Nam Bộ... làm say đắm lòng người được thế giới biết đến và tôn vinh. Cho đến nay, UNESCO đã công nhận 35 danh hiệu uy tín cho Việt Nam, gồm tám di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, 11 di sản văn hóa phi vật thể thế giới, sáu di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới, chín khu dự trữ sinh quyển thế giới và một công viên địa chất toàn cầu. Mới đây, Viện Toán học và Viện Vật lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam được UNESCO công nhận là trung tâm khoa học dạng II dưới sự bảo trợ của UNESCO. UNESCO cũng rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Điều này được thể hiện qua việc Việt Nam đã tám lần đón tiếp các vị Tổng Giám đốc UNESCO đến thăm. Chỉ trong tám năm gần đây, Tổng Giám đốc UNESCO I.Bô-cô-va đã thăm chính thức Việt Nam ba lần, vào các năm 2009, 2013 và 2017.

    Giai đoạn hiện nay, với chính sách tham gia chủ động và tích cực vào các diễn đàn ngoại giao đa phương, trong đó có UNESCO, Việt Nam không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm của một quốc gia thành viên, đóng góp thiết thực vào công việc của UNESCO, đảm nhận thành công các trọng trách tại các cơ quan lãnh đạo và chuyên môn của UNESCO. Việt Nam bốn lần được tin tưởng bầu làm thành viên của Hội đồng Chấp hành và đang đảm nhiệm tốt vai trò thành viên của Hội đồng Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2019 và Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013 - 2017. Vừa qua, Đại sứ Phạm Sanh Châu trở thành nhà ngoại giao Việt Nam đầu tiên ứng cử vị trí Tổng Giám đốc UNESCO (nhiệm kỳ 2017 - 2021). Thông qua hoạt động này, Việt Nam đã giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, với lịch sử kháng chiến hào hùng, sự chuyển mình vươn lên để đạt nhiều thành tựu to lớn trong quá trình đổi mới và tinh thần thiện chí muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Sự ghi nhận của đại diện các nước trước nỗ lực tranh cử của Đại sứ Phạm Sanh Châu cũng là minh chứng cho một bước tiến mới trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

    Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay diễn biến phức tạp, các vấn đề toàn cầu, khủng bố, thách thức an ninh phi truyền thống tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường, UNESCO tiếp tục là một tổ chức có uy tín cao và đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thông tin và truyền thông. Tiếp nối những thành công đã đạt được trong hơn 40 năm qua, Việt Nam không ngừng nỗ lực đưa vẻ đẹp văn hóa dân tộc vươn ra thế giới, đồng thời tích cực, chủ động trong các hoạt động của UNESCO, đồng hành với UNESCO trong tiến trình thực hiện sứ mệnh cao cả của tổ chức này.

    Minh Hằng và Ngọc Hà

    Rợn người với màn ảo thuật đâm, cắt người trong Quyền lực ghế nóng

    13/10/2017 09:58 GMT+7

    TTO - Bên cạnh những màn tranh luận gay cấn giữa thí sinh và giám khảo, tập 4 của Quyền lực ghế nóng còn mang đến những tiết mục xiếc và ảo thuật rợn người do nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn.

    Video tạm dừng
    'Chiếc kéo ma thuật', một tiết mục hoàn toàn mới, do ảo thuật gia Kao Long biểu diễn lần đầu tiên
    Trong tiết mục, nghệ sĩ Kao Long đã thôi miên một cô gái và đặt cô nằm trên mũi của chiếc kéo cao 1m8 rồi để mũi kéo đâm xuyên qua bụng cô gái. 
    Tiếp theo, Kao Long đặt cô gái vào một chiếc thùng dài và dùng các lưỡi thép chia chiếc thùng ra làm tám phần nhỏ.
    Nghe danh nghệ sĩ Kao Long đã lâu, thí sinh Phan Tường Yên đã thử tài nam nghệ sĩ 55 tuổi bằng việc yêu cầu anh làm ngay một trò ảo thuật chưa chuẩn bị trước.
    Ngay tức khắc, nghệ sĩ Kao Long đã biến chiếc khăn lụa của Tường Yên thành một chiếc gậy cứng cáp trong sự thán phục của mọi người.
    Thạc sĩ ngôn ngữ học, thí sinh Mộng Tuyền muốn nhấn mạnh việc chế tạo đạo cụ trong bộ môn ảo thuật. Để có tiết mục chỉn chu trên sân khấu, bắt buộc các ảo thuật gia phải tự vẽ mẫu, tự mình thiết kế. Điều đó cho thấy sức sáng tạo của nhà ảo thuật gia.
    Cô tôn trọng các ảo thuật gia như những nhà khoa học bởi sự chính xác trong từng cấu trúc vật lý của đạo cụ, chính xác về âm thanh, về ánh sáng...  
    Nhận xét về phần trao đổi của các thí sinh, nghệ sĩ Kao Long cho rằng cả bốn thí sinh đều đưa những góc nhìn khác nhau, có đúng và cả không đúng. Cuối cùng, anh dành 1 điểm cộng cho thí sinh Mộng Tuyền.
    Video tạm dừng
    Xiếc 'Cánh chim Việt' do nghệ sĩ Ngọc Ánh và Thu Thùy trình diễn, tiết mục đoạt giải Mái bạt vàng - giải thưởng cao nhất của Liên hoan xiếc quốc tế Circuba tháng 7-2017
    Tiết mục mang đậm màu sắc Việt Nam được lấy từ hình tượng cây tre trên nền nhạc Cây trúc xinh, mang đến một phần trình diễn đẹp mắt, khiến khán giả trầm trồ, thán phục khi cả hai liên tục thể hiện những động tác khó trên không.
    Là người bốc thăm nhận xét đầu tiên, thí sinh Phan Tường Yên chia sẻ cảm xúc muốn nín thở khi xem tiết mục. Cô bày tỏ sự thán phục dành cho hai nữ nghệ sĩ trẻ tài năng.
    Theo cô, tiết mục quá đẹp, không phải vì ánh sáng hay hình ảnh những cánh chim trên cây tre, hoặc âm thanh đậm chất dân tộc mà là vẻ đẹp trong sự say mê của hai nghệ sĩ dành cho bộ môn nghệ thuật đầy hiểm nguy và rủi ro.
    Là tiến sĩ triết học, Mai Diệu Anh nhìn nhận tiết mục với góc độ chuyên môn của mình đó chính là sự kết hợp, tác động qua lại giữa kỹ thuật và tâm hồn Việt, văn hóa truyền thống của Việt Nam.
    Yếu tố văn hóa truyền thống của tiết mục được gói gọn trong hình ảnh cánh chim Việt rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam như hình ảnh những cánh chim trên trống đồng biểu tượng cho sự đi lên và vĩnh hằng của dân tộc.
    Mai Diệu Anh
    Sau phần nhận xét của ba thí sinh, Á hậu cuộc thi Miss Vietnam in American 2017 Trang Thảo đột nhiên đứng lên đòi về khiến cho tất cả đều bất ngờ. 
    Là người đưa ra nhận xét sau cùng, Trang Thảo cho rằng những lời hay ý đẹp đã được ba thí sinh trên nói hết nên cô cũng không biết nói gì.
    Nhận xét về Trang Thảo, giám khảo Chí Trung cho rằng người ngồi "ghế nóng" không có quyền được đau đớn, chia sẻ, bực bội. Bởi người làm giám khảo làm nhiệm vụ đánh giá tiết mục cùng với khán giả ngồi ở dưới. Và khán giả mới là giám khảo chính.
    Họ có quyền thích, có quyền tẩy chay nhưng người ngồi ghế nóng thì không được bày tỏ cảm xúc đấy. Anh hi vọng ở các phần thi tiếp theo, Trang Thảo sẽ không bày tỏ điều này nữa.
    Video tạm dừng
    Clip tranh luận gay gắt của á hậu Trang Thảo với các giám khảo
    Trước lời nhắc nhở của NSƯT Chí Trung, á hậu Trang Thảo giải thích vấn đề của mình đó là vì cô cảm thấy khó khăn khi phải trình bày sau cùng.
    Bởi, Trang Thảo cho biết với những người có chuyên môn như NSƯT Chí Trung, danh hài Kiều Oanh và MC Đinh Tiến Dũng, việc đưa ra nhận xét không mấy khó khăn, còn với những người không có chuyên môn như cô thì không biết phải "nhận xét cái gì" khi mình là người phát biểu sau cùng.
    Thạc sĩ Nguyễn Việt Hùng - phó trưởng khoa chuyên môn xiếc Trường trung cấp Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam - đã đại diện cho hai nghệ sĩ Ngọc Ánh và Thu Thùy dành 1 điểm cộng cho Mai Diệu Anh.
    Video tạm dừng
    Tiết mục xiếc xe đạp tập thể do các nghệ sĩ Đoàn xiếc TP.HCM biểu diễn
    Tiết mục đã đưa khán giả trở về tuổi thơ bằng những màn biểu diễn giữ thăng bằng trên xe đạp vốn đã quen thuộc với nhiều khán giả, nhưng các nghệ sĩ đã làm mới hơn với nhiều động tác khó, đòi hỏi trình độ kỹ thuật điêu luyện.
    Theo Mộng Tuyền thì bình thường sân khấu xiếc được thiết kế theo hình tròn và độ bám cao rất dễ cho tiết mục xe đạp, nhưng sân khấu của chương trình hình vuông, trơn nhẵn nên rất khó để giữ thăng bằng.
    Theo cô thì thời gian gần đây, xiếc và ảo thuật ít thấy hơn so với cách đây vài chục năm. Có vẻ như khán giả đang quay lưng với xiếc.
    Nhận xét về phần thể hiện của bốn thí sinh, đại diện nhóm các nghệ sĩ xiếc đã dành 1 điểm cộng cho thí sinh Mộng Tuyền.
    Kết thúc, thạc sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Thị Mộng Tuyền tiếp tục dẫn đầu bảng Nữ với số điểm 57,5 điểm, kế đến là tiến sĩ triết học Mai Diệu Anh với 54,5 điểm, giảng viên Phan Tường Yên 52,5 điểm và á hậu Trang Thảo với số điểm thấp nhất 51,5 điểm.
    HẢI TRUNG


    Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông

    Lời mở đầu

    Tôi bắt đầu đam mê toán học và nhất là vật lý hồi từ còn nhỏ. Không nhớ chính xác là từ lúc nào, chỉ còn nhớ cái động lực đã thúc đẩy tôi để cố gắng vượt bao khó khăn, để chấp nhận hy sinh nhiều thứ khác. Động lực đó đã theo đuổi và giúp tôi từ những giải nhất toàn trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký, đến huy chương vàng toàn đại học và văn bằng tiến sĩ ở xứ người, và nó vẫn còn thôi thúc tôi mãi đến ngày hôm nay sau bao năm dài tháng rộng.
    Động lực đó không đến từ đâu khác hơn là từ cái mơ ước được đóng góp cho đất nước qua khả năng, kiến thức khoa học của mình. Ước mơ cho một Việt Nam bớt nghèo khó có lẽ đã đi vào tiềm thức của tôi từ cuộc sống xa cha mẹ, rày đây mai đó của một thời thơ ấu. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, được nuôi dưỡng bằng dòng sữa mẹ thì ít mà phần lớn là bằng sữa đặc có đường mà mẹ tôi, một nữ quân nhân, đã mua được từ cửa hàng quân tiếp vụ. Rồi thằng bé lưu lạc qua nhiều vùng đất nước để phải chứng kiến tận mắt một quê hương đắm chìm trong khói lửa, vô cùng nghèo khó.
    Tôi vẫn còn nhớ rõ một giờ vật lý ở trung học đã định hướng toàn bộ cuộc đời mình. Thầy tôi nói về hiện tượng siêu dẫn (superconductivity) khi dòng điện được chuyển lưu không bị cản trở gì cả, và do đó năng lượng không bị thất thoát trên đường tới nơi tiêu dùng. Vấn đề là hiện tượng siêu dẫn đó chỉ có thể có được ở một nhiệt độ rất thấp (chỉ cao hơn nhiệt độ zero tuyệt đối, âm 273 độ C, vài độ mà thôi) nên không thể áp dụng được cho các đường dây dẫn điện ngoài đường. Vậy nếu nhiệt độ siêu dẫn được nâng lên cao hơn thì ích lợi bao nhiêu! Chính cái nhận xét và ước muốn ngây thơ, đơn giản này đã chọn cho tôi con đường khoa học từ ngay lúc ấy.
    Vào khoảng mười năm sau đó, vào năm 1986 các nhà khoa học người Đức đã tìm được các chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao (high critical temperature). Nhưng mãi cho tới nay vẫn chưa có một lý thuyết thỏa đáng cho hiện tượng ở nhiệt độ cao này. Đây là một cơ hội cho giấc mơ thời thơ ấu, nhưng nhìn lại mình với tài hèn sức mọn không những chưa thể góp công gì trong thuyết siêu dẫn mà cũng chưa thể đóng góp được gì trực tiếp cho quê hương:
    Bao nhiêu năm muộn lời thề
    Bao nhiêu năm lẻ bên lề quê hương
    Thế giới khoa học và toán học còn là một thế giới thanh bình, an toàn cho thằng bé tôi co mình nương náu. Nó khác hẳn với cái thế giới ngoài kia thằng bé đã sống với chiến tranh từng ngày, bom đạn từng đêm, tang thương từng giờ. Nó có ý nghĩa, có trình tự logic của tiền đề, định lý và hệ quả. Nó không như những gì tôi chứng kiến trong ngày 30/4/1975 với bao hỗn loạn chia lìa, với bao đòn thù giáng trên đầu những người cùng huyết thống, với bao lọc lừa và dối trá –những lừa lọc và dối trá vẫn còn tiếp diễn mãi hơn 40 năm sau.
    Từ khoa học, nhất là khoa học vật lý, đi đến triết học cũng rất gần, nhưng tôi đã không có cơ hội để học hỏi nhiều về các triết học đông phương khi còn ở Việt Nam. Khi tôi mới lớn thì các môn triết đã bị cấm tiệt, ngoại trừ bộ môn gọi là triết học Marx-Lenin. Ngay đến cả sách vở cũng không được phép lưu giữ. Nhiều sách đã bị đốt cũng chỉ vì chúng được in trong chế độ cũ, chỉ vì chúng chứa đựng những tư tưởng bị coi là nguy hiểm, là kẻ thù của giai cấp, chỉ vì chúng không tuân theo giáo điều cộng sản.
    Đốt sách để tiêu diệt văn hóa là việc làm của kẻ xâm lăng, vào năm 1414 nhà Minh đã tiêu hủy bao ấn phẩm của nước Nam hòng triệt tiêu văn hóa ta. Thì chính người cộng sản Việt Nam cũng đã đốt bao tập sách vào những năm 1954 và 1975, nguyên nhân cũng chẳng ngoài sự lo sợ những tư tưởng nhân bản. Họ đốt sách cũng chẳng ngoài mục đích ngu dân, viết lại lịch sử, và tìm cách tuyên truyền lấp liếm sự thật những gì nhà cầm quyền đương thời đã và đang làm.
    Nhưng họ đã sai lầm, như Tần Thủy Hoàng đã từng sai lầm. Sách dễ đốt, người có thể nhốt, nhưng tư tưởng và nhất là tinh thần và ý chí con người thì không.
    *
    Qua tới xứ người tôi mới có thể tìm đọc về triết lý đông phương, phần lớn qua các sách ngoại ngữ, và đã phải ngạc nhiên và vô cùng thích thú với những tương đồng với khoa học tây phương, giữa hai hệ thống cách biệt nhau rất xa về thời gian lẫn không gian này.
    Dĩ nhiên chúng vẫn có những dị biệt, nhất là từ điểm khởi đầu, từ trong phương pháp lý luận, từ cách phân tích toán học và tổng hợp suy luận. Nhưng chúng lại có không ít những tương đồng; nhất là những tương đồng ở ngay trong căn bản, cốt lõi và nền tảng.
    Kinh Dịch, Lão Học và Phật Học của triết học đông phương đã có một lịch sử lâu dài hàng mấy nghìn năm nay. Trong khi đó cái ta gọi là khoa học phương tây hiện đại chỉ mới được bắt đầu khoảng 500 năm trước đây. Tuy có khởi đầu khác biệt; nhưng cả hai đều cùng song song trên con đường đi tìm sự thật. Nếu có một, và chỉ một, sự thật sau cùng thì chúng trước sau gì cũng phải có những điểm hội tụ và phải được phản ánh qua các điểm tương đồng.
    Họa sĩ Vũ Khải Cơ đã giúp tôi trình bày ý tưởng liên kết Đông Tây này ở bìa cuốn sách với hình ảnh một cây cầu nối liền hai kiến trúc Đông và Tây. Cây cầu lại cùng kết hợp với chính hình bóng phản chiếu của mình trên dòng sông, một thực một hư, để vẽ nên con số tám nằm ngang; và đây cũng chính là biểu tượng vô tận của toán học để nói lên cái vô cùng của sự học và cái bao quát của một chân lý sau cùng.
    Những bài viết trong tập sách này là nhằm để trình bày và chia sẻ những nhận xét cá nhân, cùng với ước muốn được trao đổi và học hỏi thêm từ người đọc. Phần chính là 14 bài viết về những tương đồng của hai hệ thống Đông và Tây ở nhiều khía cạnh khác nhau. Phần lớn các bài đã được phát thanh trên làn sóng Hồn Việt Radio tại Úc Châu vào năm 2013. Tôi cũng muốn nhân đây chuyển đạt lời chân thành cám ơn anh Quốc Việt Trần Như Hùng đã góp ý và động viên rất nhiều. Phần phụ lục của tập sách bao gồm một số bài viết có các chủ để khác nhau, nhưng cũng được gom lại nơi đây để phản ảnh một số ý kiến riêng tư của tác giả.
    Nếu không có sự sự hổ trợ và khuyến khích của rất nhiều bạn hữu và gia đình về mọi mặt thì chắc chắn đã không có tập sách này. Tôi chân thành tri ân tất cả. Nhưng dĩ nhiên mọi khiếm khuyết và sai sót không tránh được ở đây là của riêng cá nhân tôi mà thôi.
    Tuy biết sức mình nhỏ bé nhưng tôi vẫn mong góp nhặt nơi đây những suy nghĩ thiển cận như những viên gạch lót một con đường vô tận, như một nhịp trên cây cầu nối liền Đông và Tây. Với đề tài rộng lớn của hai lãnh vực khoa học phương tây và triết lý phương đông mênh mông, chắc chắn tôi còn vướng mắc nhiều sai sót. Nhưng đây là điều không tránh khỏi trong quá trình nghiên cứu học hỏi; và chính đó lại cần thiết cho ta có thể nhích gần hơn nữa tới chân, thiện, mỹ. Xin được đón nhận mọi góp ý để sửa sai và cùng học hỏi.
    Kiều Tiến Dũng
    Mùa Đông 2016
    Melbourne, Úc Châu
    (Chú ý: Ra Mắt Sách Oct 28, 2017.)
    • Tác Giả: Kiều Tiến Dũng
    • Bìa Mềm
    • Số Trang: 340
    • Kích Thước: Cao 8.5″ x Rộng 5.5″ x Dầy 0.8″
    • Trọng Lượng: 1.1 lbs
    Sách có bán tại các tiệm sách địa phương, tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt hoặc trên online www.nguoivietshop.com

    Vận dụng các lý thuyết vật lý, toán học vào các tác phẩm văn học

    Vận dụng các lý thuyết vật lý, toán học vào các tác phẩm văn học
    GD&TĐ - Thầy Đoàn Văn Hiệu- Giáo viên Trường THPT Xuân Trường C (Nam Định) chia sẻ sáng kiến về vận dụng lý thuyết Vật lý và Toán học vào đọc hiểu truyện ngắn theo đặc trưng thể loại.
    Thầy Hiệu cho biết: Đối với việc học môn Văn hiệu nay, đa số học sinh đều có tình trạng học tập miễn cưỡng, chiếu lệ. Giáo viên nhiệt tình nhưng chưa đủ kiến thức sâu rộng và khả năng linh hoạt về phương pháp giảng dạy.
    Việc vận dụng các lý thuyết của khoa học tự nhiên vào đọc hiểu văn bản theo thể loại là cần thiết.
    Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng văn bản văn học chỉ có mối quan hệ mật thiết với các bộ môn khoa học xã hội, việc vận dụng khoa học tự nhiên vào văn học sẽ làm khô cứng, công thức hóa văn học. Do vậy, không dễ dàng nêu những vấn đề như vậy trong giờ học văn bản văn học.
    Vì thế, xảy ra tình trạng giáo viên dạy văn có phần dè dặt khi tiếp cận văn bản văn học dưới góc nhìn mới, khi vận dụng thành tựu của các khoa học tự nhiên và dạy học Ngữ văn.
    Mặt khác, trong thực tế dạy học văn hiện nay, có hiện tượng dễ dãi khi tiếp cận văn bản văn học, mang tính chủ quan cảm xúc cao của người dạy mà đôi khi tách rời, thoát xa khỏi văn bản với đặc trưng và quy luật của nhận thức trong khoa học.
    Bởi khi tổ chức dạy học, người dạy cũng chưa xác định rõ đặc trưng thể loại bộc lộ ở các phương diện nào, cần sử dụng các kiến thức các môn học khác ra sao để học sinh hiểu rõ ràng vấn đề.
    Thêm vào đó, do chưa có nhiều phông nền sâu rộng về văn hóa, kiến thức và phương pháp nên người dạy sử dụng đơn điệu về phương pháp tổ chức dạy học, áp đặt về kiến thức truyền đạt.
    Học sinh chưa được học tập thường xuyên trong môi trường học tập mới qua các trải nghiệm hực tế, sử dụng kiến thức nhiều môn học, trò chơi, trải nghiệm... Các em vẫn giữ lối mòn cách học từ lớp dưới, tạo rào cản cho giáo viên trong việc đổi mới phương pháp.
    Những nguyên nhân trên đã dẫn đến việc sử dụng các lý thuyết khoa học tự nhiên trong đó có vật lí và toán học vào giờ đọc - hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại còn nhiều hạn chế, đọc - hiểu văn bản hiệu quả chưa cao.
    Trước thực trạng đó, thầy Hiệu đã chọn đề tài: "Vận dụng lý thuyết vật lí và toán học vào đọc hiểu văn bản truyện ngắn theo đặc trưng thể loại, thực nghiệm qua Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu" để áp dụng giảng dạy tại trường THPT Xuân Trường C.
    Thầy Hiệu cho hay; Quá trình thực nghiệm giảng dạy đã cho những kết quả khả quan. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là đã chuyển từ hoạt động dạy sang học, học sinh chủ động tích cực từ chuẩn bị đến học và kiểm tra đánh giá.
    Không những vậy, đơn vị kiến thức bài học đã được soi chiếu dưới đặc trưng thể loại và các kiến thức của các môn khoa học khác đặc biệt là tự nhiên nên bản chất khoa học của kiến thức được làm sáng rõ dễ tiếp nhận.
    Từ tiền đề đó, việc sử dụng sơ đồ hóa Graph biến kiến thức trừu tượng trở nên cụ thể hàm súc cô đọng. Học sinh dễ nhớ, dễ vận dụng vào đọc hiểu văn bản khác cũng như giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống làm thay đổi thực trạng dạy học thụ động Ngữ văn hiện nay.
    Với phương pháp này đã phát huy được các năng lực phẩm chất người học, tích hợp các kiến thức phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp và tích hợp liên môn trong dạy học hiện nay.
    Vân Anh

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    MIỀN TÂY HOANG DẠI

    MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

    VẪN THẾ MÀ!