Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 828
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
tin tức Đông Tây - 17/10/2017
Cuộc sống 24h ngày 18/10/2017 | VTC1
60 Giây Chiều - Ngày 17/10/2017
tin quân sự
Thời sự quốc tế sáng 18/10/2017
Phát ngôn bất ngờ của chủ tịch phường về ông Đoàn Ngọc Hải
Hàng vạn tấn lưu huỳnh ‘đày giời’, Cảng vụ Hải Phòng họp khẩn
(VTC News) - Cảng vụ Hải Phòng
vừa có báo cáo ‘hỏa tốc’ UBND TP Hải Phòng về vụ việc hàng vạn tấn lưu
huỳnh đang lưu ‘đày giời’ tại cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng).
Ngày 16/10, UBND TP Hải Phòng đã
có công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, làm
rõ thông tin báo chí phản ánh việc một số cơ quan báo chí phản ánh về
việc hàng vạn tấn lưu huỳnh đang ‘đày giời’ tại cảng Hoàng Diệu (Hải
Phòng).
Cuối giờ chiều 17/10, Cảng vụ Hải Phòng có báo cáo ‘hỏa tốc’ gửi UBND TP Hải Phòng về vụ việc nêu trên.
Theo
đó, sáng 17/10, Cảng vụ Hải Phòng đã tổ chức kiểm tra việc bảo đảm
phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với lượng hàng lưu huỳnh đang lưu bãi
tại cảng Hoàng Diệu (Hải phòng).
Phía
Cảng Hoàng Diệu đã phối hợp với Công ty Cổ phần vận tải Traco I (chủ
hàng) sử dụng bạt che và chặn quây dưới chân lượng hàng lưu trên bãi để
ngăn không cho nước lẫn lưu huỳnh chảy xuống sông; đồng thời luôn sẵn
sàng 1 xe chữa cháy chuyên dụng của cảng Hải Phòng để ứng phó với sự cố
cháy nổ.
Cơ
quan chức năng khẳng định, hàng vạn tấn lưu huỳnh lưu tại cảng Hoàng
Diệu (Hải Phòng) chưa có dấu hiệu vi phạm về môi trường.
Chiều
17/10/2017, Cảng vụ Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp khẩn với UBND quận
Ngô Quyền, Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường TP
Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP
Hải Phòng), Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, Công ty Cổ phần vận tải
Traco I để bàn giải pháp thực hiện.
Tại
cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị phát biểu ngay sau khi có thông
tin trên báo đăng, đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, hướng dẫn
cảng Hải Phòng, chủ hàng thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng ngừa ô
nhiễm môi trường và phòng chống cháy nổ; Phòng Cảnh sát phòng chống tội
phạm về môi trường (Công an TP Hải Phòng) đã tiến hành kiểm tra thực tế
tại bãi chứa lưu huỳnh và thấy chưa có dấu hiệu vi phạm về môi trường.
Phía
Cảng Hải Phòng và chủ hàng đã thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan
nhằm bảo đảm phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ. Cuộc
họp đã thống nhất các giải pháp nhằm bảo đảm phòng ngừa ô nhiễm môi
trường, phòng chống cháy nổ.
Cụ
thể: Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng chủ trì cùng với Phòng
Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP Hải Phòng) kiểm
tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện việc bốc xếp,
bảo quản loại hàng lưu huỳnh theo đúng quy trình đảm bảo không gây ô
nhiễm môi trường, trong trường hợp phát hiện thấy vi phạm đề nghị báo
cáo UBND TP Hải Phòng để xử lý theo quy định.
Cảnh
sát PCCC TP Hải Phòng chủ trì kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Cảng
Hải Phòng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Ngày 17/10, số lượng hàng lưu huỳnh đã được phủ bạt và đang được khẩn trương vận chuyển khỏi cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng)
Công
ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tiếp tục duy trì các biện pháp hiện tại để
phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ và các biện pháp khác
theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng và Cảnh sát
PCCC TP Hải Phòng.
Công ty Cổ phần vận tải Traco I nhanh chóng giải tỏa số hàng lưu huỳnh đang lưu bãi tại Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng).
Cảng
vụ Hàng hải Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ
trong quá trình xếp dỡ, lưu bãi đối với loại hàng lưu huỳnh.
Trước
đó, ngày 16/10, thông tin với báo chí, ông Trần Lưu Phương - Phó giám
đốc Công ty TNHH Một thành viên cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng) cho biết,
tại cảng Hoàng Diệu tồn đọng khoảng hơn 3 vạn tấn lưu huỳnh dạng hạt do
từ giữa tháng 9 việc vận chuyển đi Lào Cai bị gián đoạn. Sau đó, có
thông tin cho rằng lượng hàng này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và
cháy nổ.
Tuy nhiên, ông Phương
khẳng định lưu huỳnh không tan trong nước, không phản ứng hoá học trong
nhiệt độ thường. Lượng lưu huỳnh dạng hạt này vô hại với môi trường và
không có khả năng gây cháy nổ ở điều kiện nhiệt độ thông thường.
Video: Bắt tận tay cơ sở sản xuất giấm bằng hóa chất độc hại
Đã qua 8 lần thử nghiệm chống ngập thành công trên đường Nguyễn Hữu Cảnh
với lượng mưa 125mm. Tuy nhiên cơn mưa khoảng 50mm vào ngày 17/10 đã
gây ngập tuyến đường trên nhưng siêu máy bơm lại không hút được nhiều
nước. Ông chủ "quái vật hút nước" cho rằng có kẻ phá hoại.
Chiều ngày 17/10, khi cơn mưa chấm dứt và
tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng hết ngập, phía Trung tâm chống ngập TP.
HCM và Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã trực tiếp kiểm
tra các cống thoát nước trên đường này.
Video tạm dừng
Theo
đó, các công nhân đã trực tiếp xuống kiểm tra cống thoát nước trên
đường này, phát hiện rất nhiều loại rác thải khác nhau. Tuy nhiên theo
ghi nhận, đây là những loại rác thải sinh hoạt hàng ngày mà người dân
vứt xuống như chai nhựa, hộp xốp, ni-lông…. Tiếp tục nạo vét, kiểm tra cống nhưng công nhân không phát hiện loại rác đặc biệt nào khác.
Bên dưới cống thoát nước là rất nhiều loại rác thải sinh hoạt khác nhau
Ông
Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó giám đốc Trung tâm chống ngập TP HCM cũng
dẫn Đoàn kiểm tra đi thị sát các cống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu
Cảnh và nhận thấy đây là rác sinh hoạt bình thường.
"Qua
kiểm tra thì có tình trạng mưa gây ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn
trước chung cư The Manor. Tiến hành mở nắp hầm gas kiểm tra thì phát
hiện rất nhiều rác thải nên Trung tâm cùng công ty Thoát nước đô thị
thành phố tiến hành vớt rác", ông Dũng cho hay.
Chủ yếu là chai lọ và túi nilon.
Bên
cạnh đó, ông Dũng còn cho biết thêm, rác thải trên tuyến cống của TP đã
diễn ra nhiều năm nay, chứ không phải mới. Có thể do ý thức của người
dân khi ăn uống tiện tay vứt chai lọ, hộp cơm và một số rác thải xuống
đường."Khi có mưa, nước sẽ cuốn theo rác xuống cống gây ách tắc cống", ông Dũng nói.
Các công nhân công ty Thoát nước đô thị thành phố tiến hành vớt rác, tập kết thành đống.
Tuy
nhiên, ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn công
nghiệp Quang Trung cho rằng có kẻ phá hoại, khiến cho các cống thoát
nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh tắc nghẽn.
Sau đó có xe vận chuyển bùn thải đến thu gom đi tiêu huỷ
Theo
ông Cường, hiện nay máy bơm đi vào hoạt động là 8 lần thử nghiệm thành
công. Trong đó máy bơm đã thử nghiệm trận mưa lớn là 125mm và sau 255
phút vận hành thì đã kiểm soát ngập trên toàn tuyến đường Nguyễn Hữu
Cảnh.
"Như vậy rõ ràng hệ thống
chống ngập của chúng tôi đạt hiệu quả tốt nên Trung tâm chống ngập
thành phố đã ký biên bản xác nhận. Tuy nhiên, rất vô lý khi đợt mưa trưa
ngày 17/10 kéo dài chỉ 45 phút với lượng mưa khoảng 50mm thì đường này
bị ngập.
Ông Cường nghi ngờ có hành động phá hoại, gây tắc cống.
Sau
khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cho người đi kiểm tra thì phát hiện
2 hệ thống cống bị tắc nghẽn. Tiếp đến tôi và đồng chí Phó giám đốc
trung tâm chống ngập kiểm tra thì đúng là hai cống đều bị tắc khiến nước
không rút xuống. Chính vì vậy chúng tôi nghi ngờ có hành động phá hoại,
gây tắc cống", ông Cường nói.
Cũng
theo ông Cường, trước đó ông có nhận được thông tin cảnh báo rằng cần
đề phòng vì có một nhóm người phá hoại, hai đường cống sẽ bị làm cho tắc
nghẽn. Sau đó ông có hỏi lại là "Tắc bằng cách nào?" thì nhận được
thông tin của nhóm người kia cho biết sẽ làm nhiều cách ví dụ như thả
vật cứng xuống cống, bỏ dây thép gai để gây tắc cống.
"Chúng
tôi chỉ nghe thông tin đó thôi nhưng không ngờ hôm nay là đúng là cống
bị tắc thật. Việc mưa ngập đường khiến cho bà con đi lại khó khăn, chúng
tôi rất tiếc về điều này. Tôi hy vọng người dân sẽ ủng hộ công nghệ
chống ngập này để thành phố không còn cảnh đường ngập nước nữa", ông Cường chia sẻ.
Phó giám đốc Trung tâm chống ngập TP HCM Nguyễn Hoàng Anh Dũng cũng trực tiếp đi kiểm tra
Liên
quan đến vấn đề ông chủ "quái vật" hút nước nói có người phá hoại, trao
đổi với chúng tôi, Phó giám đốc Trung tâm chống ngập TP HCM Nguyễn
Hoàng Anh Dũng cho rằng không phải.
"Cái
này chủ yếu do ý thức của người dân, nếu có việc phá hoại công trình
công ích của thành phố thì phải xử lý theo pháp luật nếu điều tra ra", ông Dũng nói.
Chấn động: Con gái thuê người chặn ô tô, phóng hỏa để giết hại cha
ANTD.VN - Thông tin cho hay, cơ quan điều tra bước đầu xác định, cái
chết của vị giám đốc trong vụ bị nhóm người chặn xe, phóng hỏa là do
chính con gái của nạn nhân làm chủ mưu.
Tối 17/10 thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã
bắt 6 nghi can chính liên quan đến vụ chặn xe, phóng hỏa, giết người xảy
ra vào tối 4/10 tại địa bàn tỉnh Hậu Giang.
6 nghi can bị bắt giữ khẩn cấp gồm: Trần Kiều Trang (SN 1971, ngụ
quận 6); Ca Văn Chung (SN 1982, trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu); Nguyễn Thị
The (SN 1961), Phạm Thanh Toàn (SN 1971), Nguyễn Quốc Huy (SN 1983) và
Nguyễn Hữu Lộc (SN 1993, cùng trú tỉnh Bến Tre). Hiện Bộ Công an đang
phối hợp cùng Công an tỉnh Hậu Giang để tiến hành truy bắt, mời làm việc
đối với những đối tượng có liên quan.
Các đối tượng bị bắt giữ, di lý về Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phía Nam
Nghi can Trần Kiều Trang, chủ mưu gây án và cũng là con của nạn nhân tử vong
Được biết vụ việc xảy ra làm 1 người tử vong và 2 người bị thương
nặng. Nạn nhân tử vong là ông Trần Văn Ri (SN 1943), giám đốc công ty
TNHH SX – TM Kiên Bình, trụ sở huyện Bình Chánh, TP.HCM. 2 người bị
thương là bà Võ Thị Chiến – Phó giám đốc công ty Kiên Bình và ông Cao
Văn Trung, là tài xế của công ty.
Đáng nói quá trình bắt giữ 6 đối tượng, Công an làm rõ chủ mưu vụ
phóng hỏa giết người và hủy hoại tài sản nói trên là nghi can Trần Kiều
Trang, là con gái của ông Ri. Bước đầu Trang khai báo, nguyên nhân xuất
phát từ mâu thuẫn gia đình, cha – con nên đã thuê mướn các đối tượng để
thực hiện kế hoạch chặn ô tô, phóng hỏa gây chấn động dư luận.
Theo đó, khoảng 23h tối 4/10 tài xế Cao Văn Trung điều khiển ô tô 7
chỗ BKS: 52P-0778 chở 2 lãnh đạo công ty Kiên Bình là ông Ri, bà Chiến,
lưu thông trên quốc lộ 61C, hường từ TP.Cần Thơ đi tỉnh Hậu Giang. Khi
xe đến địa bàn xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì
xuất hiện 1 nhóm đối tượng đi xe gắn máy chạy từ sau vượt lên, ép đầu để
chặn chiếc ô tô lại.
Hiện trường vụ ô tô bị nhóm đối tượng chặn trên quốc lộ để phóng hỏa, làm 1 người chết và 2 người bị thương tích nặng
Liền sau đó, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công 3 người
ngồi trên xe. Trong đó có đối tượng dùng hung khí đâm bà Chiến bị thương
tích nặng. Nhóm đối tượng đã đổ xăng đốt ô tô rồi nhanh chóng lên xe
gắn máy rời khỏi hiện trường.
Người dân địa phương phát hiện vụ việc, đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu.
Ông Ri và tài xế Trung bị bỏng nặng được chuyển đến cấp cứu tại bệnh
viện đa khoa trung ương Cần Thơ và sau đó là bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Được biết ông Ri bỏng 71% cơ thể, độ I, II, III; còn ông Trung bỏng 15%,
độ I, II.
Bị thương tích nặng, ngày 11/10 ông Ri đã tử vong. Ông Trung và bà Chiến hiện vẫn đang được điều trị ở bệnh viện.
(CAO) Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 22 đoạn qua cầu An Hạ,
xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, TP.HCM vào trưa nay (17-10). Một tài xế tử
vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Khoảng 10 giờ, tài xế Trương Công Tú (38 tuổi, quê Hòa Bình) điều khiển xe tải BS: 51C - 006.13 chạy trên quốc lộ 22, hướng từ H.Củ Chi về ngã tư An Sương.
Qua cầu An Hạ khoảng 300m, tài xế để xe tông thẳng vào hông xe tải cẩu BS: 51D - 208.56 đang quay đầu xe.
Hiện trường tai nạn
Tai nạn
làm tài xế Tú kẹt trong cabin biến dạng hoàn toàn. Người dân địa phương
sau đó đã đưa tài xế ra ngoài, chuyển đi cấp cứu và tử vong sau đó.
Vụ tai nạn còn làm giao thông trên quốc lộ 22 ùn ứ kéo dài. Hơn 1 giờ sau, hiện trường mới được giải quyết.
Đầu xe tải vỡ nát
Nguyên nhân đang được làm rõ.
Chi Lê
Lời khai ban đầu của con gái chủ mưu đốt xe làm cha chết
17/10/2017 22:53 GMT+7
TTO - Trần Kiều
Trang (con gái của ông Trần Văn Ri, người đã tử vong trong vụ đốt xe
giữa đêm ở Hậu Giang) đã cấu kết với Cai Văn Chung (tài xế của ông Ri)
để thực hiện vụ án gây chấn động dư luận.
Nghi can Trần Kiều Trang thuê người thực hiện vụ việc - Ảnh: GIA MINH
Tối
17-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cục Hình sự -
C45), Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an các tỉnh Hậu Giang,
Bến Tre và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt khẩn cấp 6 nghi can
liên quan tới vụ tấn công xe của giám đốc doanh nghiệp, sau đó đốt xe
khiến một người chết, hai người bị thương vào đêm 4-10 tại huyện Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang. Con gái thuê "xã hội đen" giá 80-100 triệu đồng
6
nghi can bị bắt, theo công bố của C45 gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi,
ngụ quận 6, TP.HCM), Cai Văn Chung (35 tuổi, quê huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa
Vùng Tàu - tài xế của ông Ri), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Thị
The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi,
cùng quê Bến Tre).
Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết lời
khai ban đầu của các đối tượng có liên quan hiện vẫn tương đối rời rạc,
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu thu thập được, cơ
quan điều tra đã xác định rõ bản chất vụ án và một số nội dung quan
trọng.
Theo đó, do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, không hài
lòng với việc cha mình có tình cảm, giao quyền quản lý, sử dụng và quyết
định về tài sản cho người phụ nữ khác, Trang đã nảy sinh ý định "xử"
người Trang cho là đã chiếm đoạt nhiều thứ đáng lý thuộc về Trang và gia
đình Trang.
Sau khi tìm hiểu, Trang tiếp cận với Cai Văn Chung - tài xế riêng của cha - để công khai ý định tìm người "xử" bà Võ Thị Chiến.
Chung
đồng ý giúp sức cho Trang, chủ động tìm kiếm các đối tượng để thuê nhóm
này thực hiện theo yêu cầu của Trang. Đồng thời, Chung cũng làm "tay
trong" để thông tin đầy đủ cho Trang và các đối tượng được thuê về lộ
trình và cơ hội ra tay với bà Chiến.
Thực hiện kế hoạch này,
Chung liên lạc với The và Toàn - hai đối tượng có thành tích bất hảo mà
Chung biết - để ra giá, yêu cầu nhóm của The, Toàn "xử" bà Chiến.
Theo
lời khai ban đầu thì Trang và Chung chỉ yêu cầu nhóm The, Toàn "xử" bà
Chiến và thực hiện như thế nào để đảm bảo không bị pháp luật xử lý.
Các
đối tượng đã bàn bạc tạo dựng hiện trường của một vụ cướp tài sản nhằm
đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Việc tổ chức thực hiện, phân công vai
trò, vị trí của từng người như thế nào do The, Toàn thực hiện, Trang,
Chung không quan tâm chi tiết. Ra tay lạnh lùng
Nguồn tin cho biết bước đầu xác định hai người trực tiếp ra tay lạnh lùng, đáng sợ nhất là Huy và Lộc.
Cụ
thể, theo lời khai của từng đối tượng, The và Toàn là hai người liên
lạc trực tiếp với Chung qua điện thoại để nắm vị trí và hướng, tuyến
đường nạn nhân đi. The và Toàn đi trước, đeo bám theo chiếc xe 7 chỗ do
Chung điều khiển chở ông Ri, bà Chiến.
Từ phải sang: Cai Văn Chung, Trần Kiều Trang, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Thị The, Phạm Thanh Toàn - Ảnh: GIA MINH
Trong
quá trình di chuyển, Chung sẽ nhắn tin cho The, Toàn biết vị trí. Toàn
và The chỉ đạo Huy, Lộc đi xe máy từ Bến Tre bám theo về hướng Cần Thơ,
khi tới địa bàn huyện Vị Thanh thì ra tay.
Nguồn tin
cho biết Lộc khai nhận đi chung xe máy do Huy chở từ Bến Tre đi Cần Thơ.
Huy thông báo và bàn với Lộc về "hợp đồng" giết bà Chiến với giá 80-100
triệu đồng, Lộc nhận lời với Huy sẽ trực tiếp ra tay.
Huy chở
Lộc tới gần điểm gây án thì có The và Toàn chờ sẵn, ra dấu và sau đó
chạy lên phía trước, áp sát ôtô yêu cầu tài xế dừng xe.
Tài xế
Chung đã "diễn" như bị cướp tấn công, tìm cách quay đầu xe bỏ chạy. Tuy
nhiên, ngay khi quay đầu xe được, xe của The, Toàn và Huy áp sát, buộc
Chung dừng xe. Huy lao tới mở cửa xe, buộc tài xế ra khỏi xe, còn Lộc mở
cửa sau, dùng dao đâm liên tiếp vào phần bụng và đùi bà Chiến.
Trong
lúc đâm bà Chiến, mọi việc diễn ra quá nhanh, các đối tượng không kịp
lấy đi túi xách có chứa tiền, tài sản của bà Chiến để tạo hiện trường
giả về một vụ cướp theo kế hoạch.
Khi mọi việc chưa rõ ràng, Huy
đổ xăng vào xe, bắn cả vào người "tay trong" Cai Văn Chung rồi châm lửa
đốt khiến hai nạn nhân trong xe bị phỏng nặng, còn Chung bị phỏng nhẹ
hơn.
Gây án xong, Lộc lấy xe máy bỏ chạy, Huy ngồi phía sau. Chạy
khỏi hiện trường một đoạn đường ngắn, cả hai bị té xe, sau đó Huy thay
Lộc lái xe về Bến Tre lẩn trốn đến khi bị bắt.
Lời khai ban đầu
cho thấy chính Lộc và Huy không biết có ông Ri ở phía sau bà Chiến. Cơ
quan điều tra hiện đang tiếp tục làm rõ việc ai là người lập kế hoạch
chi tiết, vì sao Huy mang sẵn xăng theo để đốt nạn nhân vì việc này
không có trong kế hoạch ban đầu.
Lãnh
đạo Tổng cục Cảnh sát và Cục C45 đã quyết định thành lập chuyên án truy
xét với sự tham gia của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo C45, các
đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố có liên
quan.
Theo nguồn tin, mối quan hệ của từng nạn nhân
được lần lượt loại trừ dần, cuối cùng còn lại một đầu mối nghi vấn là
mâu thuẫn giữa bà Chiến và gia đình ông Ri. Bằng các biện pháp nghiệp
vụ, lực lượng phối hợp do C45 chủ trì đã xác định đầu mối quan trọng là
tài xế Chung có nhiều biểu hiện nghi vấn liên hệ mật thiết, liên tục với
nhóm nghi can ở Bến Tre.
Khi khai thác, Chung khai bị xịt hơi
cay nhưng thực tế từ hiện trường xác định không có hơi cay, cộng với
nhiều biểu hiện nghi vấn và kết quả xác minh, cuối cùng Chung đã khai ra
toàn bộ vụ việc.
GIA MINH
Mảng bêtông rơi, nam sinh viên tử vong tại sân trường
17/10/2017 21:40 GMT+7
TTO - Vụ việc xảy
ra khoảng 18h tối 17-10 tại khuôn viên Trường đại học Công nghệ TP.HCM
(HUTECH) khiến nam sinh viên tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Fanpage cộng đồng sinh viên Hutech
Khoảng
18h tối 17-10, một sinh viên năm 3 Trường đại học Công nghệ TP.HCM
không may bị tử vong ngay tại sân trường khi đang trên đường vào lớp. Danh tính nạn nhân là Nguyễn Thanh L. (29 tuổi), sinh viên ngành kỹ thuật môi trường của trường đại học này.
Theo các sinh viên chứng kiến vụ việc, một mảng bêtông rơi trúng đầu sinh viên này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Ngay
sau sự việc, lực lượng công an và y tế đã có mặt tại hiện trường tiếp
nhận và điều tra. Người nhà sinh viên này cũng đã có mặt tại hiện
trường.
Cổng trường Đại học HUTECH có rất nhiều người dân và sinh viên đứng theo dõi vụ việc - Ảnh: HỮU THUẬN
Đến khoảng 19h cùng ngày, thi thể nam sinh viên được đưa ra khỏi trường. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quốc Anh - phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ TP.HCM - xác nhận có sự việc trên.
Ông
Quốc Anh cho biết thêm sinh viên này tử vong do sự cố ngoài ý muốn chứ
không phải tự tử như các thông tin đang lan truyền. Hiện tại lãnh đạo
trường và lực lượng chức năng đang phối hợp giải quyết sự việc.
"Đây
là mất mát lớn đối với gia đình sinh viên này cũng như với nhà trường.
Trường sẽ có những hoạt động thiết thực để chia sẻ nỗi đau cũng như mất
mát cùng với gia đình em" - ông Quốc Anh cho biết.
M.G- LÊ PHAN – HỮU THUẬN
Mặt đường Sài Gòn vá chằng, vá đụp sau ngầm hóa lưới điện
17/10/2017 14:19 GMT+7 · LÊ PHAN
TTO - Nhiều tuyến
đường trung tâm quận 1, TP.HCM trở nên xấu xí, chằng chịt vết chắp vá
sau khi đơn vị thi công ngầm hóa lưới điện cắt xẻ, có khi 2 rãnh trên 1
đường.
Video tạm dừng
Đường sá như tấm áo vá sau tái lập - Video: LÊ PHAN
Nhiều
người dân phản ảnh những ngày qua đường Nguyễn Phi Khanh, Thạch Thị
Thanh, Lý Văn Phức... quận 1, TP.HCM vừa bị đào bớt để thi công ngầm hóa
lưới điện, cáp. Mặt đường tại đây vốn bằng phẳng không hư hại nhưng nay
bị tái lập lại nham nhở, chắp vá. Nhiều con đường không chỉ bị cắt xẻ một bên mà cả hai bên khiến các "vết sẹo" sau khi tái lập.
Phần vỉa hè cũng bị dỡ gạch lót để thi công, nhiều chỗ lồi lên gây nguy hiểm cho người đi bộ.
Bà
N.T.H.V. - người bán hàng trên đường Thạch Thị Thanh - cho biết từ ngày
có người thi công, con đường này trở nên bụi bặm, mặt đường nham nhở.
Bản thân bà cũng bị vấp phải ụ gạch lồi trên vỉa hè, té bầm chân.
Ngoài
ra đơn vị thi công còn làm quá giờ quy định, đến hơn 7h sáng vẫn còn
thi công, rào đường gây kẹt xe, giao thông qua lại khó khăn.
Một mảng vá lớn được đơn vị thi công đắp lại trên đường Nguyễn Phi Khanh, Q.1 - Ảnh: LÊ PHAN
Sau tái lập tại ví trí vá và mặt đường hiện hữu bị chênh nhau - Ảnh: LÊ PHAN
Đường bị đào lên rồi chắp vá tạm bợ - Ảnh: LÊ PHAN
Có vị trí đường vẫn còn ngổn ngang đá sau thi công - Ảnh: LÊ PHAN
Một vệt vá dài trên đường Thạch Thị Thanh, Q.1 - Ảnh: LÊ PHAN
Ụ gạch lồi trên vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi bộ - Ảnh: LÊ PHAN
Mặt đường đầy đất đá không dọn dẹp sau thi công - Ảnh: LÊ PHAN
Những vị trí chênh như thế này khiến người đi đường chao đảo khi chạy vào - Ảnh: LÊ PHAN
Một ví trí đường bị vá nham nhở trên đường Nguyễn Phi Khanh, Q.1 - Ảnh: LÊ PHAN
Mặt đường như tấm áo vá sau khi thi công - Ảnh: LÊ PHAN
Dù
quy định việc tái lập mặt đường phải hoàn thành trong đêm nhưng hơn 7h
sáng 17-10, công nhân vẫn đang thi công vá vết cắt trên đường Bà Lê
Chân, phường Tân Định quận 1 - Ảnh: Đ.K.
Mặt đường nham nhở, lồi lõm sau tái lập - Ảnh: Đ.K.
Theo
Thanh tra giao thông, Sở giao thông vận tải TP.HCM, hiện nay mức phạt
đối với cá nhân thi công không hoàn trả phần đường đúng hiện trạng ban
đầu là 1-3 triệu đồng (đối với tổ chức vi phạm, phạt từ 2-6 triệu đồng).
Trường
hợp lần đầu vi phạm sẽ lấy mức trung bình cộng để xử phạt, nếu tái diễn
sẽ phạt ở mức cao nhất của khung phạt. Phía Thanh tra giao thông đã đề
xuất tăng mức phạt nhưng thành phố vẫn đang xem xét nên nhiều đơn vị thi
công vẫn còn liên tục vi phạm do mức phạt còn nhẹ.
Đối với các
đơn vị tái diễn vi phạm nhiều lần, thanh tra giao thông đề nghị xử phạt
không cho thi công các công trình trong thành phố từ 1-3 năm.
LÊ PHAN
Ông Ted Osius ở lại Việt Nam sau khi thôi làm đại sứ
17/10/2017 12:52 GMT+7
TTO - Đại sứ Mỹ Ted
Osius cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông sẽ ở lại Việt Nam và làm
trong lĩnh vực giáo dục, hi vọng tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đến chào từ biệt sáng 17-10 - Ảnh: VGP
Sáng
17-10, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã đến chào từ biệt Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác (2014-2017).
Theo Cổng thông tin Chính phủ,
tại cuộc gặp, Thủ tướng nhìn nhận đại sứ đã có một nhiệm kỳ thành công
tại Việt Nam, nổi bật là tổ chức nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
hai bên, nhiều nhất trong nhiệm kỳ một đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ
trước đến nay.
Trong đó có chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ của Tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 7-2015), chuyến thăm Việt Nam của Tổng
thống Barack Obama (7-2016), chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc (5-2017) và chuyến thăm Việt Nam tháng 11 tới của Tổng thống
Donald Trsẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. "Chúng tôi phấn khởi
rằng Tổng thống Donald Trump không chỉ tới Đà Nẵng mà còn tới Hà Nội và
có các cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo của Việt Nam", đại sứ Ted Osius nói.
Ông
Osius cũng đánh giá cao việc thời gian qua các bộ, ngành, địa phương
của Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc tổ chức APEC, một dịp để Việt Nam
thể hiện với thế giới về sự phát triển năng động của mình.
TTO
- Ngày 27-7, hãng tin AFP dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng
thống Trump có ý định đề cử ông Daniel J. Kritenbrink, một nhà ngoại
giao chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm về Châu Á, làm Đại sứ Mỹ tại Việt
Nam.
Q.TRUNG
IS để mất “thủ đô” ở Syria
17/10/2017 22:23
(NLĐO) – Liên minh các tay súng người Kurd và Ả Rập do Mỹ hậu thuẫn hôm
17-10 tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn TP Raqqa - được mệnh danh là
“thủ đô” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
Phát ngôn viên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Talal Sello thông báo
cuộc chiến tại Raqqa đã kết thúc sau một đợt tấn công kéo dài 5 tháng.
Ông Sello cho biết các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đang tìm kiếm những
thành viên IS không chịu đầu hàng cũng như mìn còn sót lại trong thành
phố.
Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, SDF đẩy lui IS khỏi 2 cứ điểm quan trọng ở TP Raqqa, bao gồm sân vận động và bệnh viện.
Reuters
đưa tin một lá cờ của Đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd được các tay
súng mang vào sân vận động, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu mừng chiến
thắng.
Các tay súng SDF ăn mừng chiến thắng ở Raqqa. Ảnh: REUTERS
Theo
đài BBC, ít nhất 22 tay súng được cho là đã thiệt mạng trong đợt tấn
công cuối cùng của SDF vào bệnh viện. "Mọi chuyện đã kết thúc ở Raqqa.
Lực lượng của chúng tôi đã kiểm soát được Raqqa" – ông Sello khẳng định
và nói thêm tuyên bố chính thức về việc giải phóng hoàn toàn Raqqa sẽ
sớm được công bố.
IS chiếm được TP Raqqa vào đầu năm 2014, sau đó
biến nơi đây trở thành "thủ đô" của cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo".
Trong thành phố, IS áp đặt luật lệ nghiêm khắc, dùng các hình phạt như
chặt đầu, đóng đinh và tra tấn để răn đe những người chống đối.
Khoảng
15.000 tay súng SDF đã phát động chiến dịch tái chiếm Raqqa hồi tháng
11 năm ngoái. Họ bao vây thành phố trước khi tiến vào khu vực ngoại ô
hồi tháng 6 vừa qua.
Cách đây 3
tháng, IS cũng để mất thành trì quan trọng Mosul ở miền Bắc Iraq. Hiện
nhóm này đang đối mặt sức ép lớn từ lực lượng do liên quân Mỹ hỗ trợ.
Phạm Nghĩa (Theo BBC)
Thủ tướng trẻ nhất thế giới: Vị cứu tinh hay nỗi sợ mới?
07:42 17/10/2017
Trẻ trung và lôi cuốn bằng vẻ ngoài như tài tử cùng mái tóc hất ngược
vào nếp chuẩn, thủ tướng tương lai của Áo đang củng cố sự trỗi dậy của
phe cánh hữu khiến nhiều người lo ngại.
Chiến thắng được dự báo trước của Sebastian Kurz, 31 tuổi, cùng đảng
Nhân dân (OVP) của anh tại Áo đang củng cố “một sự bình thường mới” tại
châu Âu. Đó là khi phong trào dân tuý chống nhập cư cùng chủ nghĩa dân
tộc ngày càng thách thức cam kết của Liên minh châu Âu về những biên
giới mở đối với thương mại và nhập cư.
Sebastian Kurz trong một buổi gặp gỡ cử tri. Ảnh: NYT.
Con rể quốc dân
Với kết quả cuộc tổng tuyển cử do Bộ Nội vụ Áo công bố, ông Kurz và
đảng của mình chắc chắn giành chiến thắng. Và Kurz sẽ trở thành tân thủ
tướng Áo vào cuối tuần này, cũng là lãnh đạo quốc gia trẻ nhất thế giới.
Theo CNN, Kurz rất được lòng dân, đặc biệt là những phụ nữ tầng lớp trung lưu, đến nỗi họ đặt biệt danh cho ông là “chàng rể trong mơ”.
Trở thành ngoại trưởng trẻ nhất châu Âu ở tuổi 27 vẫn chưa thoả mãn
khát vọng của Kurz. Đến tháng 5, ông tiếp quản chức lãnh đạo đảng OVP.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Kurz đã biến một đảng liên minh với phe
cầm quyền trong 30 năm hoàn toàn trở thành phong trào mang đậm dấu ấn cá
nhân.
Đầu tiên, Kurz kết thúc liên minh không mặn nồng giữa OVP và đảng Dân
chủ Xã hội (SPO) đã kéo dài một thập kỷ. Sau đó, ông đổi màu chủ đạo
của OVP từ đen thành xanh ngọc, như hứa hẹn tạo ra sự tươi mới hơn.
Nhiều tờ báo Áo thậm chí còn gọi Kurz là “vị cứu tinh”.
OVP lấy khẩu hiệu “người Áo trước tiên” nhanh chóng được phần lớn
nhân dân ủng hộ, còn tiếng tăm của Kurz ngày càng vang xa. Bất kể ông đi
tới đâu, cử tri đều mặc áo thun màu xanh đặc trưng của OVP xếp hàng dài
đứng đợi. Những phụ nữ hâm mộ Kurz thì hỏi rằng họ có thể ôm ông hay
không.
Những buổi chụp hình “tự sướng” cùng người ủng hộ có thể kéo dài đến
cả tiếng. Kurz luôn tỏ ra thoải mái, trong bộ vest ôm sát, sơ mi trắng
thanh lịch, không bao giờ đeo cà vạt.
Kurz trong lần xuất hiện hiếm hoi bên cạnh bạn gái, khi cả hai đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Independent.
Không nhiều người biết chuyện đời tư của Kurz. Báo chí Áo chỉ biết
rằng ông đang hẹn hò cùng Susanne Thier, hiện là viên chức ở Bộ Tài
chính. Mối tình của họ đã kéo dài 13 năm. Nhưng Kurz hiếm khi dẫn theo
người yêu đến các buổi vận động tranh cử. BBC nhận định Kurz là chính trị gia duy nhất tại Áo tạo được
làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt kể từ năm 2008, sau cái chết đột ngột của
chủ tịch đảng Tự do (FPO) Jorg Haider.
Sự trỗi dậy của phe cánh hữu
Nếu thất bại của phe cánh hữu trước ông Emmanual Macron trong cuộc
bầu cử tổng thống Pháp khiến thế giới tạm yên tâm, thì chiến thắng của
ông Kurz là lời cảnh báo phong trào này vẫn chưa hoàn toàn bị thất thế.
“Rất nhiều người đặt hy vọng to lớn vào chúng ta. Đây là thời khắc để
thiết lập một phong cách chính trị mới. Tôi nguyện gánh vác trách nhiệm
này”, Kurz phát biểu trước biển người ủng hộ vào đêm 15/10, sau khi Bộ
Nội vụ Áo thông báo kết quả bầu cử sơ bộ.
Cử tri đảng OVP hân hoan khi nghe thông báo kết quả bầu cử sơ bộ. Ảnh: NYT.
Trong những chiến dịch tuyên truyền, Kurz khẳng định sẽ giảm thuế
đáng kể, khắc phục tình trạng quan liêu trong bộ máy nhà nước, “đưa đất
nước xinh đẹp này trở lại thời kỳ đỉnh cao”. Ông cũng ủng hộ chủ trương
cấm phụ nữ Hồi giáo đeo khăn che kín mặt, và cam kết đối phó Hồi giáo
cực đoan.
Nhưng thông điệp dấu ấn của Kurz chính là lập trường chống nhập cư.
Điều này đánh thẳng vào người dân Áo, đất nước được xem như cầu nối giữa
các nước Tây và Đông Âu.
Tận dụng cuộc khủng hoảng người tị nạn đang diễn ra ở châu Âu, Kurz
đánh động tới những thành phần cử tri bảo thủ và cánh hữu, với cam kết
đóng cửa các tuyến đường nhập cư ở châu Âu dẫn vào Áo, giảm đáng kể các
phúc lợi cho người nhập cư và tị nạn.
Tuy nhiên, theo New York Times, Kurz vẫn là một người ủng hộ
Liên minh châu Âu. Đảng OVP cũng đã từ bỏ quan điểm hoài nghi châu Âu
sau thất bại trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.
“Ngoài ra, Áo cũng chuẩn bị đảm nhận chức chủ tịch Liên minh châu Âu
vào nửa cuối năm sau, nên Kurz có thể vẫn sẽ tỏ ra tuân thủ nguyên tắc”,
ông Stefan Lehne, một cựu quan chức ngoại giao Áo, nói.
Nhà phân tích chính trị Thomas Hofer nói với CNN rằng Kurz
đang nỗ lực tạo ra “một sự thay đổi mềm mại” bên trong nước Áo cũng như
quan hệ với châu Âu. Nhưng ông bác bỏ những so sánh về Kurz với Viktor
Orban, vị lãnh đạo cánh hữu của Hungary bị chỉ trích vì chính sách đối
đãi với người tị nạn.
“Dù Kurz sẽ khiến Áo không còn là điểm đến hứa hẹn với người tị nạn,
ông ta sẽ không muốn trở nên nóng nảy, quyết liệt như Orban”, Hofer nói.
Chân dung vị thủ tướng trẻ nhất thế giới
Trở thành thủ tướng Áo ở tuổi 31, Sebastian Kurz là nhà lãnh đạo trẻ
nhất thế giới. Kurz được cho là sẽ mang lại sự thay đổi bên trong nước
Áo, nhưng đặt ra lo ngại cho châu Âu.
Thủ lĩnh mới của khủng bố ở Philippines là tiến sĩ, giảng viên đại học
17/10/2017 20:36 GMT+7
TTO - Mahmud Ahmad,
một giảng viên đại học người Malaysia, nhiều khả năng đã trở thành kẻ
cầm đầu cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Đông Nam Á sau cái chết của
hai tên thủ lĩnh quan trọng khác.
Mahmud Ahmad - được cho là đã trốn thoát khỏi Marawi và trở thành thủ lĩnh mới của IS tại Đông Nam Á - Ảnh chụp màn hình
Ngày
16-10, nhà chức trách Philippines tuyên bố đã tiêu diệt được Isnilon
Hapilon, kẻ được xem như "tiểu vương" của IS Đông Nam Á và Omarkhayam
Maute, thủ lĩnh của lực lượng Maute tại thành phố Marawi.
Manila sau đó tuyên bố giải phóng thành công Marawi khỏi các lực lượng thân IS sau 5 tháng chiến sự.
TTO
- Theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố giải
phóng thành phố Marawi, nơi vốn bị chiếm đóng bởi lực lượng khủng bố có
liên quan đến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Mặc
dù vậy, theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, tên Mahmud - kẻ được
mệnh danh là "phó vương" IS ở Đông Nam Á - đã trốn thoát.
"Theo
thông tin của chúng tôi, Mahmud vẫn còn trong vùng chiến sự với vài tay
súng người Indonesia và Malaysia", Tổng tham mưu trưởng các lực lượng
vũ trang Philippines, tướng Eduardo Ano cho biết. Hiện vẫn còn khoảng 30
tay súng thân IS đang cố thủ bất chấp kêu gọi đầu hàng của quân đội.
"Gió đã đổi chiều, bọn chúng sẽ không dám manh
động như trước nữa", tướng Ano khẳng định, ám chỉ việc những kẻ khủng bố
đã mất đi 2 thủ lĩnh quan trọng nhất.
Trái với suy nghĩ của
nhiều người rằng những kẻ khủng bố chỉ là những tên du thủ du thực, các
hồ sơ điều tra cho thấy bọn đầu lĩnh của IS là những kẻ rất thông minh,
học cao.
Mahmud cũng không ngoại lệ. Gã đầu lĩnh 39 tuổi này đã
có bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu về tôn giáo, là giảng viên cho một
trường đại học ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).
Viện phân tích
chính sách và xung đột (IPAC) của Indonesia, trong một báo cáo hồi tháng
7 rồi, đã mô tả Mahmud là một kẻ quỷ quyệt có tài chiêu dụ và chịu
trách nhiệm tài chính cho IS ở Đông Nam Á.
Năm 2014, bỏ ngang
việc giảng dạy, Mahmud cùng nhiều phần tử cực đoan khác rời khỏi
Malaysia và bắt tay với Abu Sayyaf - một tổ chức khủng bố cực đoan ở
Philippines. Y trở thành đối tượng bị truy nã số 1 của Malaysia.
Mahmud bị Malaysia truy nã kể từ tháng 4-2014 - Ảnh chụp màn hình
Không rõ bằng cách nào Mahmud đã sang được Afghanistan và gia nhập một trại huấn luyện của al-Qaeda.
Rohan
Gunaratna, một nhà phân tích thuộc Trường nghiên cứu quốc tế S.
Rajaratnam (RSIS) của Singapore, mô tả Mahmud là "thủ lĩnh tối quan
trọng của IS tại Đông Nam Á".
Chiến sự tại thành phố Marawi ở
miền nam Philippines trong thời gian qua đã cho thấy sức ảnh hưởng của
tên này. Bên cạnh các tay súng của anh em nhà Maute, Mahmud còn móc nối
và tổ chức đưa hàng chục tay súng người Indonesia, Malaysia và
Bangladesh tới Marawi.
Ở chiều ngược lại, Mahmud là đầu mối chiêu dụ các tay súng Đông Nam Á và đưa sang Trung Đông để chiến đấu cùng IS.
Người
ta tin rằng Mahmud đã đến Marawi nhưng thông tin y đã ở đó đến tận ngày
16-10, thời điểm hai tên Hapilon và Omar bị tiêu diệt, vẫn còn chưa
được xác thực. Các quan chức tình báo Malaysia cho rằng Mahmud đã rời
khỏi Marawi cách đây vài tháng.
TTO
- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana xác nhận Omarkhayam
Maute và Isnilon Hapilon, hai thủ lĩnh của nhóm phiến quân thân IS ở
Marawi, đã bị tiêu diệt ngày 16-10.
BẢO DUY
Hà Nội: Đề xuất tu bổ nâng cấp đê hữu Bùi
Thông tin trên do ông Trần Thanh Nhã, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết tại buổi họp giao ban báo chí do
Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 17/10.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp
và phát triển nông thôn Hà Nội, từ ngày 10 - 12/10/2017, toàn thành phố
Hà Nội có mưa trên diện rộng, lượng mưa trong 3 ngày trung bình đạt
167,8mm, điểm mưa trung bình lớn nhất tại Quảng Oai (Ba Vì) đạt 34
2,6mm, vùng núi khu vực Lương Sơn (Hòa Bình) mưa lớn từ 500 - 600 mm
khiến nước dồn về sông Bùi và sông Tích lớn.
Ông Trần Thanh Nhã, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội thông tin tại buổi họp giao ban báo chí
Địa bàn huyện Chương Mỹ (khu vực hữu
Tính, hữu Bùi, xảy ra tình trạng úng ngập, nước tràn qua nhiều tuyến bờ
bao và gây một số sự cố công trình, trong đó nghiêm trọng nhất là sạt
mái và lún đoạn đê bao hữu Bùi (xã Nam Phương Tiến).
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên
tai đã phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ nắm bắt tình hình huy động lực
lượng thiết bị máy móc vật tư để xử lý sự cố, ngăn chặn diễn biến sạt
lở. Đến ngày 16/10 đã hàn khẩu xong vị trí đê bao tả Bùi, đến nay, sự cố
không phát triển thêm, mực nước đã xuống dần.
Ông Trần Thanh Nhã cho biết, để đảm bảo
an toàn đê tả Bùi, trong quá trình chưa thực hiện đầy đủ đồng bộ các
giải pháp quy hoạch, đồng thời đảm bảo theo khả năng nguồn vốn đầu tư của Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất thực hiện tu bổ nâng cấp (giai đoạn 1) đối với đê hữu Bùi trong Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu Bùi thuộc huyện Chương Mỹ.
Cũng theo ông Nhã, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi và tổ chức khắc phục sự cố
công trình.
Thanh Nga
Nói ‘trói chân’ ông Hải là nhận định không rõ ràng!
(PL)- Đoàn công tác của ông Đoàn Ngọc Hải đã đạt được những hiệu
quả nhất định nhưng để lâu dài thì cần có cả hệ thống chính trị vào
cuộc.
Việc UBND quận 1, TP.HCM ra hai quyết
định thành lập tổ kiểm tra liên ngành (KTLN) về trật tự đô thị (TTĐT),
trật tự an toàn giao thông và tổ kiểm tra công vụ (KTCV) đã gây dư luận
trái chiều mấy ngày qua. Một luồng cho rằng các quyết định này “trói
chân” Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải, một luồng cho rằng việc xử
lý TTĐT là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị quận 1, trong đó có
vai trò của 10 phường. Ngày 17-10, đại diện lãnh đạo Quận ủy quận 1 đã
nêu ý kiến chính thức về vấn đề này.
Quận không làm thay phường
. Phóng viên: Trước dư luận
cho rằng việc thành lập tổ KTLN là để thay thế đoàn công tác bấy lâu nay
do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, Quận ủy có ý kiến gì?
+ Đại diệnlãnh đạo Quận ủy quận 1:
Việc thành lập hai tổ KTLN và KTCV đối với công tác quản lý TTĐT trên
địa bàn quận 1 là hoàn toàn thuộc thẩm quyền của UBND quận. UBND quận 1
đã nói rõ với việc thành lập tổ KTLN là để khẳng định vai trò, trách
nhiệm của UBND 10 phường trong công tác chấn chỉnh TTĐT, trật tự an toàn
giao thông trên địa bàn. Tránh tình trạng cấp trên làm thay nhiệm vụ
của cấp dưới, không phát huy được vai trò quản lý nhà nước của chính
quyền cơ sở.
Việc thành lập hai tổ này không phải
xuất phát từ ý chí chủ quan của quận 1 mà theo tinh thần của Chỉ thị 11
ngày 10-3-2017 về tăng cường công tác quản lý TTĐT trên địa bàn TP.HCM
của Ban Thường vụ Thành ủy. Chỉ thị 11 đặt ra vấn đề giao đảng ủy và
UBND các quận/huyện thành lập các đoàn KTLN. Các đoàn này sẽ làm nhiệm
vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên TTĐT, chỉ hỗ trợ UBND các phường
trong kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm.
Tóm lại, khi tổ chức hai tổ công tác này
không phải là trực tiếp đi đến các phường, thấy chỗ nào vi phạm thì
trực tiếp xử phạt. Làm như vậy không đúng tinh thần Chỉ thị 11. Trong
quá trình giám sát, nếu thấy công tác quản lý của phường bị buông lỏng,
cán bộ có hành vi bao che thì tổ KTCV sẽ đề xuất chủ tịch UBND quận xử
lý. Chỉ thị 11 cũng nhấn mạnh trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cấp
ủy và chính quyền các cấp. Nếu để xảy ra tình trạng vi phạm TTĐT trên
địa bàn quận thì người chịu trách nhiệm cao nhất là chủ tịch UBND quận.
Ông Đoàn Ngọc Hải cùng tổ công tác trật tự
đô thị quận 1, TP.HCM trong một cuộc xuống đường giành lại vỉa hè cho
người đi bộ. Ảnh: LÊ THOA
Ông Hải có thể tiếp tục xuống đường
. Từ khi UBND quận 1 có quyết định
thành lập tổ KTLN, dư luận thắc mắc rằng Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn
Ngọc Hải có còn được xuống đường xử lý nữa hay không?
+ Việc này là tùy thuộc vào kiến nghị,
đề xuất của phường. Đối với các khu vực trọng điểm, các vụ việc cần có
sự hỗ trợ của tổ KTLN thì tổ vẫn đi xử lý bình thường. Còn việc ông Hải
có còn được dẫn đầu đoàn kiểm tra đó hay không thì sẽ do chủ tịch UBND
quận phân công.
. Nhưng chính ông Hải cũng cho rằng văn bản này chẳng khác nào “trói chân” ông. Ý kiến của Quận ủy như thế nào?
+ Đây là nhận định không rõ ràng. Khi
quận ra các quyết định này là nhằm mục đích nhấn mạnh trách nhiệm của
người đứng đầu là chủ tịch quận. Nếu có sơ suất trong công tác lập lại
TTĐT thì cá nhân chủ tịch quận phải là người chịu trách nhiệm cao nhất.
Ông Hải làm có hiệu quả nhưng…
. Có ý kiến cho rằng quy định tổ KTLN
muốn đi dẹp vỉa hè phải từ đề xuất của UBND 10 phường và được sự đồng ý
của chủ tịch quận, nên khi đoàn xuống đường thì chỗ vi phạm đó sẽ “biến
mất”?
+ Khi nghe thông tin có đoàn liên ngành
đi kiểm tra thì người vi phạm TTĐT có thể sẽ dọn hết, đó là hiệu ứng của
đoàn. Nhưng phường sẽ phải theo dõi, giám sát thường xuyên những khu
vực đó. Quận sẽ xuống kiểm tra phường làm có đạt hiệu quả hay không, chứ
không phải khi nào có đoàn của quận xuống thì phường mới dẹp. Phường
làm vậy là không đúng.
. Trong thông cáo báo chí sau đó,
UBND quận 1 thông tin việc xử lý phải xác định công tác vận động, nhắc
nhở là chính. Nhưng lâu nay cách xử lý của ông Hải đều là xử nóng, vậy
thì có đúng với chủ trương của quận không?
+ Dĩ nhiên đoàn công tác trước đây của
ông Đoàn Ngọc Hải đi làm đã đạt được hiệu quả nhưng xét về sức và tính
lâu dài thì không thể để đoàn đó ngày nào cũng đi mà phải có cả hệ thống
chính trị vào cuộc. Như vậy mới phát huy hệ thống chính trị 10 phường,
của khu phố, tổ dân phố. Chuyển đoàn công tác của ông Đoàn Ngọc Hải sang
thành tổ KTLN và tổ KTCV để giám sát việc thực hiện TTĐT là vậy.
. Xin cám ơn ông.
Ông Hải tiếp thu
. Những phát ngôn, cách xử lý vừa qua của ông Đoàn
Ngọc Hải còn gây nhiều thông tin trái chiều. Quận ủy, UBND quận có những
nhắc nhở ông Hải chưa?
+ Có nhắc nhở. Trước những thông tin như thế, Quận ủy có
những lưu ý ông Hải phải thực hiện bám sát Chỉ thị 11. Những lúc ra
đường đôi khi có bức xúc nhưng phải luôn giữ được bình tĩnh, thực hiện
nhiệm vụ tốt hơn, để mọi người thấy đang thực hiện nhiệm vụ chung chứ
không phải vì mục đích cá nhân. Và cá nhân ông Hải cũng có tiếp thu.
Chỉ thị 11 ngày 10-3-2017 về tăng cường công tác quản lý
TTĐT trên địa bàn TP.HCM của Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc lập lại
TTĐT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý đô
thị, đòi hỏi các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị vào cuộc chứ
không phải của cá nhân ai, hay chỉ của UBND, công an hay đội TTĐT. Với
tinh thần phải thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục vận động rồi
mới tính tới việc kiểm tra, xử lý vi phạm để tạo sự đồng thuận của người
dân.
LÊ THOA
Xăng dầu Hàn Quốc ồ ạt về Việt Nam
22:04 17/10/2017
Xăng nhập khẩu từ Hàn Quốc từ đầu năm 2016 chỉ chịu thuế nhập khẩu 10%,
bằng một nửa so với xăng dầu nhập khẩu từ ASEAN hay các nước Ả Rập (hiện
bị áp thuế nhập khẩu ở mức 20%).
Theo Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), ông Phan Thế Ruệ,
để không bị thất thu ngân sách do các doanh nghiệp đầu mối tăng cường
nhập khẩu xăng từ Hàn Quốc để được hưởng thuế nhập khẩu thấp, Hiệp hội
đã từng kiến nghị lên Quốc hội và Chính phủ nâng thuế nội địa của mặt
hàng xăng dầu để bù đắp chênh lệch về thuế nhập khẩu ở các thị trường.
Xăng dầu Hàn Quốc chiếm 22,5% tổng lượng xăng dầu về Việt Nam
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập
khẩu hơn 9,5 triệu tấn xăng dầu thành phẩm, trị giá hơn 5 tỷ USD. So với
cùng kỳ năm trước, lượng xăng dầu nhập khẩu tăng 8,8%, giá trị nhập
khẩu tăng 39,4%.
Số liệu cũng cho thấy, trong số 5 thị trường nhập khẩu xăng dầu chính
của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu
lớn thứ hai với hơn 2,1 triệu tấn. Các DN xăng dầu Việt Nam nhập khẩu
nhiều nhất từ Singapore với 3,4 triệu tấn, sau đó là Malaysia, Thái Lan
và Trung Quốc.
Việc tập đoàn xăng dầu Nhật Bản Indemitsu
Kosan tham gia bán lẻ xăng dầu được coi là động lực mới thúc đẩy sự cạnh
tranh trong thị trường xăng dầu ở Việt Nam hiện nay. Ảnh: Diệu Thùy.
Bóc tách số liệu cho thấy, nếu so với cùng kỳ năm trước, lượng xăng
dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc đã tăng gấp đôi (10 tháng năm 2016 số lượng
xăng dầu nhập từ Hàn Quốc lên đến 1,25 triệu tấn). Còn nếu so với cùng
kỳ của năm 2015, lượng xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc đã tăng tới gần 10
lần (10 tháng của năm 2015 các DN Việt nhập khẩu 185 nghìn tấn xăng dầu
từ Hàn Quốc).
Nguồn xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc hiện đã chiếm 22,5% tổng lượng
xăng dầu nhập về Việt Nam trong 9 tháng qua. Còn riêng với mặt hàng
xăng, 9 tháng đầu năm 2017, có đến 90% kim ngạch nhập khẩu mặt hàng xăng
được nhập từ Hàn Quốc với lượng nhập lên tới gần 2,28 triệu tấn.
Việc các DN xăng dầu trong nước đổ xô chuyển hướng tăng lượng nhập
khẩu xăng dầu từ Hàn Quốc, theo thông tin từ các DN xăng dầu đầu mối, là
do theo các cam kết FTA Việt Nam – Hàn Quốc, xăng nhập khẩu từ Hàn Quốc
từ đầu năm 2016 chỉ chịu thuế nhập khẩu 10%, bằng một nửa so với xăng
dầu nhập khẩu từ ASEAN hay các nước Ả Rập (hiện bị áp thuế nhập khẩu ở
mức 20%).
Việc các DN xăng dầu đầu mối tăng nhập từ Hàn Quốc cũng do nguồn cung
từ thị trường này rất dồi dào, và DN luôn được đáp ứng nhu cầu đặt hàng
một cách nhanh chóng, thuận tiện.
Sửa thuế nội địa để không ảnh hưởng nguồn thu
Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Trần Đình
Thiên cho rằng thực tế nguồn cung xăng dầu của các DN trong nước vẫn
chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Do đó, Việt Nam vẫn phải
nhập khẩu từ các nước trong khu vực. Trong đó, những nước có ký kết hiệp
định thương mại tự do như Hàn Quốc sẽ có nhiều lợi thế hơn về thuế nhập
khẩu, dẫn tới lượng nhập về nhiều.
Với xu thế toàn cầu hóa, tự do thương mại, mặt hàng nào đáp ứng nhu
cầu của người dân với giá cả hợp lý, thái độ phục vụ tốt, điển hình như
việc đại gia xăng dầu lớn thứ 2 Nhật Bản – Indemitsu Kosan tham gia vào
thị trường bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam vừa qua càng giúp thúc đẩy sự
cạnh tranh và người tiêu dùng càng hưởng lợi.
“Trong kinh doanh, các DN sẽ chọn nhập xăng dầu từ những thị
trường có mức thuế thấp và bán ra giá cao nhất để tối đa hóa lợi nhuận.
DN chuyển hướng sang nhập khẩu xăng từ Hàn Quốc cũng là việc dễ hiểu”. PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế
Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, ông Phan Thế Ruệ cho rằng hiện
giá xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc có cao hơn so với các thị trường
khác, nhưng với lợi thế thuế nhập khẩu mặt hàng xăng chỉ bằng 1/2 mức
thuế nhập khẩu từ khu vực khác nên dù phải mua với giá cao, giá xăng
nhập khẩu từ Hàn Quốc tính chung vẫn rẻ hơn, DN vẫn được lợi hơn.
Theo ông Ruệ, dù có mức thuế nhập khẩu xăng là 10% nhưng trong số các
DN đầu mối không phải đơn vị nào cũng có thể được hưởng mức thuế này,
do phải xin được giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) Hàn Quốc.
“Với các DN xăng dầu đầu mối nhỏ, để có được C/O này, thường sẽ phải
chấp nhận mức giá mua cao hơn so với các DN đầu mối lớn”, ông Ruệ cho
hay.
Ông cảnh báo do có mức chênh lệch thuế rất lớn giữa Hàn Quốc và
ASEAN, nên có thể có tình trạng gian lận xuất xứ để được hưởng ưu đãi.
Và khi các DN tìm cách lách để hưởng thuế suất thấp thì ngân sách Nhà
nước sẽ bị suy giảm.
Với lượng xăng nhập khẩu lên tới vài triệu tấn năm, đây sẽ là số tiền rất lớn, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Để không bị thất thu ngân sách, theo ông Ruệ, Hiệp hội Xăng dầu Việt
Nam đã từng kiến nghị lên Quốc hội và Chính phủ nâng thuế nội địa của
mặt hàng xăng dầu để bù đắp chênh lệch về thuế nhập khẩu ở các thị
trường.
“Thuế nhập khẩu xăng từ Hàn Quốc chỉ 10%, trong khi từ ASEAN là 20%.
Đây là sự vô lý, là một lỗi lớn khi đi đàm phán đã không thống nhất được
một mức thuế.
Để khắc phục, với mặt hàng xăng giờ chỉ có thể sửa bằng nâng thuế
tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu từ 10% lên 11%, cùng đó tăng thuế VAT
lên một ít thì khi đó nguồn thu ngân sách sẽ không bị ảnh hưởng. Bởi vì
giờ không thể sửa đổi các cam kết đã ký được”, Chủ tịch VINPA nói.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương và các DN xăng dầu đầu mối, tổng nhu
cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước giai đoạn từ năm 2018-2022 trung
bình đạt khoảng 6,5 triệu tấn xăng và 8,5 triệu tấn dầu DO. Trong khi
đó, với công suất thiết kế của NMLD Dung Quất và Nghi Sơn hiện tại, từ
năm 2018, tổng nguồn cung xăng của cả nước đạt khoảng gần 6 triệu
tấn/năm, tổng nguồn cung dầu khoảng gần 7 triệu tấn/năm, đáp ứng khoảng
92% và 82% nhu cầu nội địa.
Với tình hình cân đối cung cầu xăng dầu hiện tại, mỗi năm Việt Nam
thiếu hụt trung bình khoảng 0,8 triệu tấn xăng và 1,8 triệu tấn dầu DO.
Nguồn xăng dầu thiếu hụt này sẽ được nhập khẩu từ các nước trong khu vực
như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đầu tư xây dựng, quản lý khai thác dự án BOT giao thông.
Nhiều tài xế trả tiền lẻ tại trạm thu phí Cai Lậy để phản đối vị trí đặt trạm. Ảnh: Hoàng Nam.
Trong bối cảnh nhiều dự án BOT thiếu sót từ khâu chuẩn bị đầu tư đến thẩm định, phê duyệt, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải rà soát tất cả dự án BOT về khối lượng và chi phí, từ đó xác định thời gian thu và giá dịch vụ. Bộ cần đẩy tiến độ thu phí BOT theo hình thức tự động không dừng trên toàn quốc.
Để hoàn thiện chính sách đầu tư ngoài ngân sách, Phó thủ tướng yêu cầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung các nghị định nhằm bảo đảm quản
lý minh bạch và hiệu quả đầu tư các dự án PPP.
Bộ Công an được giao chỉ đạo công an địa phương xử lý nghiêm các hành vi
lợi dụng gây rối an ninh, trật tự tại trạm thu giá dịch vụ để chống ùn
tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Theo Chính phủ, một số dự án BOT thời gian qua có nhiều tồn tại.
Nhà đầu tư được lựa chọn chủ yếu vẫn là chỉ định thầu, năng lực hạn chế.
Công tác huy động vốn còn nhiều thiếu sót, thời gian thi công một số
công trình kéo dài, chất lượng chưa đạt yêu cầu; công tác khai thác, vận
hành công trình chưa hợp lý, gây bức xúc cho người dân.
Nguyên nhân của tình trạng này là hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng
theo hình thức đối tác công tư nói chung, hợp đồng BOT nói riêng còn
thiếu và chưa đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng BOT
còn nhiều bất cập, thiếu kinh nghiệm, hiệu quả chưa cao, quy hoạch trạm
thu phí chưa khoa học...
Đoàn Loan
Ngắm dàn người đẹp Miss Grand International 2017 đầy quyến rũ trong phần thi áo tắm
SGGPO
Hôm nay, top 77 mỹ nhân đại diện
cho các quốc gia, vùng lãnh thổ đã thể hiện thế mạnh hình thể với những
đường cong nóng bỏng trong phần thi trang phục áo tắm trong khuôn khổ
cuộc thi Miss Grand International 2017 tại Phú Quốc (Kiên Giang).
Các người đẹp vô cùng quyến rũ trong phần thi áo tắm
Đây là một
trong những phần thi quan trọng giúp ban giám khảo đánh giá hình thể, sự
thể hiện, thần thái và biểu cảm của các người đẹp Miss Grand
international 2017 để lựa chọn chọn ra những cô gái xuất sắc nhất.
Thành phần ban giám khảo của phần thi áo
tắm là những chuyên gia, người có sức ảnh hưởng trong làng thời trang
trong và ngoài nước, như: Ms. Teresa Chaivisut (Phó Chủ tịch MGIO), Ms.
Ariska Putri (Miss Grand International 2016), Hoa hậu đền Hùng Giáng My,
Miss Madison Sara Anderson (Á hậu 3 MGI2016), Miss Michelle Gabriella
Leon (Á hậu 4 MGI2016) và Thạc sĩ nghệ thuật - nhà thiết kế Sĩ Hoàng.
Hoa hậu đền Hùng Giáng My và nhà thiết kế Sĩ Hoàng.
Thành
phần ban giám khảo của phần thi áo tắm là những chuyên gia, người có
sức ảnh hưởng trong làng thời trang trong và ngoài nước
77 nhan sắc xinh đẹp đại lần lượt bước
ra sân khấu chính với bộ trang phục áo tắm vô cùng nóng bỏng và nổi bật.
Từng bước đi của các cô gái xinh đẹp thu hút hàng ngàn ánh nhìn của
khán giả có mặt trực tiếp tại Phú Quốc, cũng như người hâm mộ xem qua
truyền hình, và Fanpage của cuộc thi.
Tất cả các cô gái đã hoàn thành rất tốt
phần thi của mình và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả trong
và ngoài nước. Có thể nhắc đến như đại diện đến từ Ấn Độ, Thái Lan,
Brazil, Cộng hòa Czech, Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines,
Venezuela, Mỹ, Việt Nam…
Thể hiện thế mạnh hình thể với những đường cong nóng bỏng
Tỏ ra không hề kém cạnh các đối thủ
mạnh, đại diện Việt Nam - Á hậu Huyền My cũng thể hiện vô cùng xuất sắc
với những bước catwalk mạnh mẽ, biểu cảm và thần thái đầy quyến rũ trong
phần thi trang phục áo tắm.
Đại diện Việt Nam - Á hậu Huyền My
Nụ cười rạng rỡ của đại diện Việt Nam đã
làm khán giả trong và ngoài nước vỗ tay tán thưởng. Rất nhiều những lời
bình luận ủng hộ, cũng như lượt yêu thích (like) và kêu gọi bình chọn
của khán giả dành cho Huyền My trên Fanpage cuộc thi. Cùng với khán giả
Việt Nam, người hâm mộ trên toàn thế giới đã và đang kêu gọi việc bình
chọn rất sôi nổi trên các trang mạng xã hội, fanpage của chương trình.
>> Cùng SGGPO ngắm nhìn những hình ảnh đẹp của các thí sinh Miss Grand International 2017 trong trang phục áo tắm:
Theo cập nhật mới nhất, danh sách Top 15 bình chọn online của vòng thi Trang phục dân tộc diễn ra tại Quảng Bình:
1. Dea Goesti Rizkita (đại diện Indonesia)
2. Huyền My (đại diện Việt Nam)
3. Kea Khloem (đại diện Campuchia)
4. Ellizabeth Durado Clenci (đại diện Philippines)
5. Chinnaly Nolasing (đại diện Lào)
6. Sanjeda John (đại diện Malaysia)
7. Maria Jose Lora (đại diện Peru)
8. Lia Duarte Ashmore (đại diện Paraguay)
9. Aye Chan Moe (đại diện Myanmar)
10. Premika Pamela (đại diện Thái Lan)
11. Analia Vernaza Daulon (đại diện Ecuador)
12. Anukriti Gusain (đại diện Ấn Độ)
13. Yoana Don (đại diện Argentina)
14. Martha Soledad Meza (đại diện Nicaragua)
15. Mariana Rico Nicaragua (đại diện Tây Ban Nha)
Và 10 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn, gồm: Trung Quốc, Haiti,
Brazil, Cộng hòa Dominica, Hàn Quốc, Mexico, Panama, Sri Lanka,
Tanzania, Venezuela.
25 thí sinh trên sẽ trải qua một vòng bình bầu online một lần nữa (từ
ngày 16 đến 20-10) để rút ra danh sách Top 10 Trang phục dân tộc ấn
tượng nhất. Thí sinh thắng cuộc ở hạng mục Trang phục dân tộc đẹp nhất
sẽ nhận được giải thưởng là 2.000 USD (khoảng 45 triệu đồng).
QUẢNG TIẾN
Tài sản của Tổng Thống Donald Trump còn 3,1 tỉ đô la
VOV.VN - Những người giàu
nhất nước Mỹ có thể đang giàu hơn, nhưng tài sản của Tổng Thống Donald
Trump lại giảm 600 triệu USD xuống còn 3,1 tỉ đô la.
Theo
danh sách 400 tỉ phú của nước Mỹ được tạp chí Forbes công bố ngày
17/10, những người giàu nhất nước Mỹ có thể đang giàu hơn nữa, nhưng tài
sản của Tổng Thống Donald Trump lại bị giảm 600 triệu USD xuống còn 3,1
tỉ đô la.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP
Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin Bill Gates, người đồng sáng lập công
ty Microsoft, đứng đầu danh sách, trong 24 năm liên tục, với tài sản
trị giá 89 tỉ USD, trong khi ông Jeff Bezos, người sáng lập công ty
Amazon, đứng thứ hai với 81,5 tỉ USD.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump, đứng thứ 248, cùng vị trí với người đồng sáng
lập và cũng là tổng giám đốc công ty Snap, Evan Spiegel, 27 tuổi, người
trẻ tuổi nhất trong danh sách này.
Tạp
chí Forbes nói rằng việc giảm sút trị giá tài sản của ông Trump là do
thị trường địa ốc trong lĩnh vực hàng bán lẻ và văn phòng ở New York
đang suy yếu, và cũng vì có thêm các tin tức rõ ràng hơn về tài sản của
ông. Ông Trump đứng hạng 156 vào năm 2016, khi được bầu làm Tổng thống.
Theo
tạp chí Forbes, 400 người giàu nhất nước Mỹ có tổng tài sản trị giá tới
2,7 ngàn tỉ USD so với con số 2,4 ngàn tỉ USD năm 2016. Để được vào
danh sách này, một cá nhân phải có từ 2 tỉ USD trở lên./.
VOV.VN - 2 tỷ phú người Việt là
Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo vừa lọt vào danh sách những
người giàu nhất thế giới của Forbes.
PV/VOV-Washington
Quân Iraq thần tốc chiếm Kirkuk, người Kurd bàng hoàng vì một đảng "lâm trận rút lui"?
Tất Đạt |
0
Lực lượng Peshmerga. Ảnh: Kurdistan24
Cuộc tấn công và chiến thắng thần tốc của quân Iraq tại Kirkuk chỉ
sau 15 giờ giao tranh đã khiến người Kurd bàng hoàng và phải xem xét lại
các đảng phái của khu tự trị này.
Cáo buộc phản quốc
Hãng Al
Jazeera và tờ Independent dẫn các nguồn tin địa phương cho hay, Tổng Tư
lệnh lực lượng Peshmerga (PGC) cáo buộc Liên đoàn Yêu nước ngườiKurd (PUK) "phản bội", khi quân đội do đảng này kiểm soát đã rút khỏi khu vực cần bảo vệ.
Đảng PUK đã phủ nhận cáo buộc trên kênh thông tin Rudaw của người Kurd.
Phát
ngôn của PGC có đoạn: "Thật không may, nhiều sĩ quan đảng PUK đã nhúng
tay vào kế hoạch chống lại đồng bào và phạm tội phản bội cộng đồng người
Kurd cũng như những người đã hi sinh tính mạng bảo vệ khu tự trị dưới
danh nghĩa đảng PUK."
Trước đó, Charles Stratford, phóng viên Al
Jazeera thông tin từ Erbil cho biết, việc quân đội Iraq hoàn thành chiến
dịch chỉ trong vòng chưa tới 15 giờ đồng hồ đã khiến Chính quyền Địa
phương người Kurd (KRG) bàng hoàng.
Câu hỏi lớn được đặt ra ngay
trong cộng đồng người Kurd là liệu có phải 1 tới 2 đảng chính trị Kurd
đã hợp tác với quân đội Iraq, dẫn tới chiến thắng nhanh gọn và dễ dàng
của chính phủ Iraq tại Kirkuk hay không.
Video tạm dừng
Quân đội Iraq được cho là đã đẩy lùi người Kurd khỏi 2 thị trấn ở Kirkuk. Nguồn: AP
Theo
Saad Jawad, giáo sư khoa học chính trị và thành viên cấp cao ở Trung
tâm Trung Đông thuộc Đại học Kinh tế London, cho biết những đảng phái
người Kurd thường không đồng thuận với nhau.
"Tất nhiên là họ cũng
nhất trí trên nhiều vấn đề, nhưng nhìn chung các đảng không thể hòa
hợp. Tôi nghĩ chính phủ Iraq đã gây áp lực lên một phần lực lượng
Peshmerga thuộc đảng PUK," ông Jawad nhận xét.
Đợt tiến công của
quân chính phủ Iraq là một phần trong chiến dịch nhằm chiếm lại Kirkuk,
giữa lúc căng thẳng leo thang do cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của
cộng đồng người Kurd Iraq hồi cuối tháng 9. Baghdad bác bỏ tính hợp pháp
của cuộc bỏ phiếu này. Chiến thắng quá dễ dàng
Trong
chưa đầy 1 ngày, quân Iraq đã chiếm được sân bay, mỏ dầu, căn cứ quân
sự chiến lược K1, quận Taza Khormatu trước khi chiếm được tòa thị chính ở
trung tâm thành phố.
Cùng lúc đó, hàng nghìn người, bao gồm dân thường và lính Peshmerga, tìm đường rút lui khỏi thành phố.
Phát
ngôn về cuộc giao tranh, một chỉ huy Peshmerga cáo buộc quân đội chính
phủ và Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi phải chịu trách nhiệm vì đã gây
chiến, và đe dọa Baghdad sẽ phải "trả giá đắt cho sự không công bằng
này."
Chỉ huy này nói thêm: "Chúng tôi kêu gọi những người
Peshmerga đích thực làm mọi thứ để chống trả và tiêu diệt những kẻ tấn
công."
Lính Iraq tháo cờ của người Kurd. Ảnh: Getty
Về phần mình, Thủ tướng al-Abadi thúc giục Peshmerga hợp tác để duy trì hòa bình ở Kirkuk.
"Chính
phủ yêu cầu lực lượng Peshmerga tuân thủ nghĩa vụ dưới quyền lãnh đạo
của Iraq để những người dân thường Kirkuk được tiếp tục làm công việc
thường ngày," ông viết trên Facebook.
Ông Abadi cho biết ông đang
hoàn thành nghĩa vụ theo hiến pháp "để phục vụ nhân dân và đảm bảo đất
nước thống nhất trước mối đe dọa bất ổn từ cuộc trưng cầu dân ý được
người Kurd đơn phương tổ chức". Thiệt hại kinh tế nặng nề
Mới
đây (16/10), hãng Tasnim News dẫn lời Phó Tổng thống Iraq Ayad Allawi
tuyên bố thủ lĩnh KRG Masoud Barzani đã đồng ý hủy bỏ kết quả cuộc trưng
cầu gần đây.
Theo ông Allawi: "Ông Barzani gửi một bức thư cho chính phủ Iraq, bày tỏ muốn gặp mặt và sẽ tuân theo hiến pháp vô điều kiện."
Phó Tổng thống Iraq Ayad Allawi. Ảnh: Alsumaria
Quân
Peshmerga của người Kurd đã kiểm soát khu vực mỏ dầu với trữ lượng lớn ở
Kirkuk sau khi quân Iraq rút khỏi đây để tránh các đợt giao tranh quy
mô lớn với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hồi năm 2014.
Từ
đó, chính quyền KRG và chính phủ Baghdad không thể tiến tới đồng thuận
ai sẽ là người quản lí khu vực cũng như hưởng lợi từ dầu mỏ.
Các căng thẳng đã leo thang dữ dội từ khi người Kurd bỏ phiếu đòi độc lập hồi tháng trước.
Chính
phủ Iraq phản đối mạnh mẽ cuộc trưng cầu. Việc điều quân tới chiếm lại
quyền kiểm soát Kirkuk là động thái mới nhất của chính quyền Baghdad.
Đây là đòn đánh nặng nề vào nền tự trị của người Kurd, bởi nếu không có dầu mỏ, kinh tế khu vực này khó có thể được đảm bảo.
Trong
khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ trao quyền kiểm soát biên giới nước này
với khu vực người Kurd cho chính quyền ông al-Abadi. Mỹ tuyên bố không can thiệp
Cùng
ngày 16, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không can dự vào mâu
thuẫn giữa người Kurd và chính phủ Baghdad, và yêu cầu hai bên nên tìm
giải pháp hòa bình, cũng như tập trung tiêu diệt khủng bố.
Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 16/10. Ảnh: AP
Trả
lời phóng viên trong cuộc phỏng vấn ngắn tại Nhà Trắng, ông Trump nói:
"Chúng tôi không thích việc họ sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn."
"Trong
nhiều năm nay, người Mỹ có mối quan hệ rất tốt với người Kurd. Chúng
tôi cũng là bạn của Iraq. Mỹ sẽ không can thiệp, không ủng hộ bên nào.
Chúng tôi tin rằng vụ giao tranh sáng ngày 16 là một vụ hiểu nhầm và không phải cố ý giữa hai bên," ông Trump bày tỏ.
Sốc: Tên lửa S-200 Syria đã bắn trúng tiêm kích tàng hình F-35 của Israel?
Tuấn Sơn |
10
Tên lửa S-200 rời bệ phóng. Ảnh minh họa.
BQP Syria ra tuyên bố, quả đạn tên lửa S-200 của lực lượng phòng
không đã bắn trúng một máy bay Israel, có thể là F-35. Nếu đúng, đây
chắc chắn là một sự kiện gây sốc.
Vào ngày 16/10, Bộ trưởng BQP Nga Shoigu đã đến Israel gặp người đồng cấp Avigdor
Lieberman và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Hai bên đã thảo luận về tình
hình khu vực, bao gồm cả vấn đề Syria, cuộc chiến chống khủng bố cũng
như các lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự.
Cùng
ngày, Lực lượng phòng vệ Israel )IDF) tuyên bố rằng các máy bay chiến
đấu của họ bị ngắm bắn bởi một khẩu đội tên lửa phòng không Syria, và đã
có một quả tên lửa bắn vào chiến đấu cơ Israel khi nó đang bay trên
không phận Li-băng.
"Không
quân Israel đã hủy diệt khẩu đội tên lửa S-200 này bằng 4 quả bom, theo
thông tin của IDF, và đã loại chúng ra khỏi vòng chiến đấu vĩnh viễn.
Quân đội Israel cho biết chính khẩu đội tên lửa S-200 này đã bắn vào các
máy bay của Israel hồi tháng 3 và đã khiến nước này phải lần đầu tiên
kích hoạt hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow", tờ Haaretz của Israel cho biết.
Một
thông tin thú vị đáng chú ý là theo tuyên bố của BQP Syria, các máy bay
chiến đấu của Israel đã xâm phạm không phận Syria trên vùng viên giới
với Li-băng ở khu vực Baalbek. Vụ việc xảy ra vào lúc 8h51 sáng, giờ địa phương.
Phải
chăng Không quân Israel chủ đích khiêu khích phản ứng của QĐ Syria nhằm
lấy cớ để tấn công vào đơn vị tên lửa phòng không nói trên?
Thêm
nữa, một số chuyên gia thân Israel và các kênh truyền thông đã cố tình
liên hệ vụ việc này với chuyến thăm của Bộ trưởng BQP Nga tới Tel Aviv khi nói đây là màn trình diễn sức mạnh hết sức đẹp mắt của Israel đối với liên minh Nga- Iran - Syria.
Trang
tin quân sự Trung Đông South Front dẫn một số nguồn tin đã có, Lực
lượng phòng không Syria đã sử dụng 1 quả đạn tên lửa S-200 bắn vào máy
bay Israel. Loại tên lửa được sản xuất từ thời Liên Xô này vẫn đang là
xương sống của lực lượng phòng không tầm xa Syria. Tuy nhiên, nó đã quá
lạc hậu so với các máy bay hiện chiến đấu hiện đại.
Mặc
dù vậy, Bộ Quốc phòng Syria vẫn khẳng định trong một tuyên bố rằng các
lực lượng quân chính phủ đã phản ứng kịp thời trước sự xâm phạm không
phận và đã bắn trúng trực tiếp một trong số các chiến đấu cơ, buộc chúng
[các máy bay Israel] phải rút lui".
Tuyên bố này trái ngược hoàn toàn so với thông tin của Israel rằng không có bất cứ máy bay nào của họ bị bắn trúng.
Vài
giờ sau khi xảy ra sự kiện tên lửa Syria phóng đi, truyền thông Israel
cho biết đã có một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 của Không quân nước
này không thể hoạt động được bởi nguyên nhân do va chạm với chim trời
trong khi bay huấn luyện.
Sự
cố này được cho là đã xảy ra từ "2 tuần trước" nhưng vì sao lại chỉ được
công khai vào đúng ngày 16/10, ngày mà tên lửa S-200 Syria bắn vào máy
bay Israel trên không phận Li-băng.
Tên lửa phòng không S-200 của Syria.
Tuy
nhiên, các nguồn tin Israel không thể đưa ra được một bức ảnh nào về
chiếc tiêm kích F-35 kể trên sau khi nó bị "va vào chim".
Thêm
nữa, không rõ liệu chiếc F-35 này có thể hoạt động trở lại hay không vì
lớp sơn phủ tàng hình của nó đã bị hư hại. Vì thế, theo phía Israel,
chiếc máy bay chiến đấu tối tân này sẽ phải nằm sân vì va vào chim bất
chấp thực tế là trước đó, F-35 đã vượt qua được thử nghiệm chống va chim
với những kết quả rất tốt và được cấp giấy chứng nhận hẳn hoi.
Tiêm
kích tàng hình F-35 là một trong những loại chiến đấu cơ đắt đỏ nhất
thế giới. Chỉ tính riêng chi phí của chương trình phát triển máy bay
F-35 đã ngốn đến khoảng 406,5 tỷ USD.
Israel
là quốc gia cực kỳ năng động khi mua được những chiếc tiêm kích tàng
hình siêu hiện đại, được đánh giá hàng đầu thế giới chỉ với giá có 100
triệu USD/chiếc.
Vậy, thực sự cái gì đã "va trúng" tiêm kích tàng hình F-35 của Không quân Israel?
Phi công lái chiến đấu cơ F-35 được huấn luyện như thế nào?
Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h.Đường dây nóng: 0943 113 999
Soha
Dân Catalonia xuống đường đòi thả thủ lĩnh ly khai bị bắt giữ
VOV.VN - Các cuộc xuống
đường đã diễn ra trong cả ngày 17/10 và lên đến cao điểm vào cuối giờ
chiều cũng như trong buổi tối tại các quảng trường trung tâm...
Hơn
200.000 người dân vùng Catalonia đã xuống đường biểu tình trong ngày
17/10 nhằm phản đối việc chính quyền Tây Ban Nha bắt giữ 2 thủ lĩnh các
phong trào dân sự đòi độc lập của vùng Catalonia.
Các
cuộc xuống đường đã diễn ra trong cả ngày 17/10 và lên đến cao điểm vào
cuối giờ chiều cũng như trong buổi tối tại các quảng trường trung tâm ở
thành phố Barcelona, thủ phủ vùng Catalonia.
Theo
các bản tin của báo chí vùng Catalonia, trong số những người xuống
đường biểu tình có nhiều người không thuộc phe ly khai nhưng vẫn quyết
định đi biểu tình vì không chấp nhận hành động bắt giữ người của chính
quyền trung ương Tây Ban Nha.
Người dân Catalonia xuống đường biểu tình đòi độc lập. Ảnh: Reuters
Trước đó, trong ngày 16/10, chính quyền
Tây Ban Nha đã phát lệnh bắt giữ 2 người đứng đầu các tổ chức dân sự ủng
hộ sự ly khai của vùng Catalonia với cáo buộc 2 người này kích động nổi
loạn, cụ thể là đã kích động dân chúng ngăn cản cảnh sát thực thi công
vụ trong ngày 1/10, thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về độc lập
của vùng Catalonia.
Ngay
sau khi vụ bắt giữ xảy ra, các lãnh đạo ly khai đã đồng loạt tố cáo
chính quyền Tây Ban Nha hành xử độc đoán và coi 2 người bị bắt giữ là
“tù nhân chính trị”.
Tuy
nhiên, chính quyền Tây Ban Nha vẫn giữ vững quan điểm cứng rắn rằng các
ý định ly khai ở Catalonia là bất hợp pháp. Trong ngày 17/10, Toà Hiến
pháp Tây Ban Nha đã ra phán quyết coi luật về cuộc trưng cầu ý dân hôm
1/10 mà Nghị viện vùng Catalonia đưa ra là hoàn toàn không có giá trị
pháp lý.
Chính
phủ Tây Ban Nha cũng tiếp tục đáp trả ý định ly khai của vùng Catalonia
bằng các động thái cứng rắn. Hôm 16/10, sau khi người đứng đầu chính
quyền vùng Catalonia là ông Carles Puigdemont đưa ra đề nghị cho vùng
Catalonia thêm thời hạn 2 tháng để tiến hành đàm phán, chính phủ Tây Ban
Nha của Thủ tướng Mariano Rajoy đã lập tức từ chối và tuyên bố chính
quyền Catalonia chỉ có hạn chót đến 10h sáng ngày 19/10, theo giờ địa
phương, để làm rõ các ý định ly khai. Sau thời hạn đó, chính quyền Tây
Ban Nha sẽ sẵn sàng áp dụng điều 155 trong Hiến pháp Tây Ban Nha để tước
bỏ quyền tự trị của vùng Catalonia.
Hiện
tại, tình hình căng thẳng leo thang ở Catalonia đang đầu độc không khí
chính trị cũng như môi trường kinh tế tại vùng này. Trong 2 tuần đầu
tháng 10, đã có đến gần 700 doanh nghiệp tiến hành việc chuyển trụ sở
khỏi vùng Catalonia, cao hơn cả 9 tháng đầu năm 2017 do lo ngại căng
thẳng chính trị.
Du
lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Catalonia, cũng chịu
ảnh hưởng nặng. Lượng du khách đến Catalonia vào thời điểm này giảm 15%
so với cùng kỳ năm ngoái, và dự đoán có thể lên đến 30% trong những
tháng tới nếu bất ổn chính trị hiện nay kéo dài. Đây là tin tức hết sức
bi quan với Catalonia bởi đây là vùng thu hút đông du khách nước ngoài
nhất tại Tây Ban Nha, với lượng du khách hàng năm lên tới 18 triệu lượt
người./.
VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha
Mariano Rajoy ngày 12/10 đưa ra thời hạn 5 ngày cho Catalonia làm rõ lập
trường về tuyên bố độc lập.
Quang Dũng/VOV-Paris
Nhà báo "khuấy động châu Âu" bị gài bom sát hại
17/10/2017 22:17
Bà Daphne Caruana Galizia, nữ nhà báo điều tra nổi danh nhất của Malta,
đã bị sát hại hôm 16-10 khi một quả bom gài trên xe hơi của bà phát nổ
trên đường về nhà ở thị trấn Mosta, phía Bắc nước này.
Thủ tướng Malta Joseph Muscat lên án vụ tấn công man rợ và gọi đó là
một cuộc tấn công vào tự do biểu đạt. Nhà báo Galizia từng dẫn đầu cuộc
điều tra về nạn tham nhũng tại Cộng hòa Malta. Bà cũng chính là người
phơi bày những mối liên hệ của quốc đảo nhỏ bé này với các thiên đường
thuế nước ngoài thông qua vụ rò rỉ Hồ sơ Panama chấn động.
Nắm
giữ một chuyên mục bình luận trên tờ báo địa phương từ những năm 1980,
tên tuổi bà Galizia được biết tới rộng rãi hơn từ trang blog cá nhân -
với lượng người đọc còn lớn hơn toàn bộ báo chí phát hành trong nước.
Trên blog cá nhân, nữ nhà báo đăng tải nhiều bài viết lật tẩy sự dính líu của giới lãnh đạo Malta với Hồ sơ Panama - gồm 11,5 triệu tài liệu rò rỉ từ hãng luật Panama Mossack Fonseca đã rọi ánh sáng vào mạng lưới rửa tiền khắp toàn cầu.
Gọi
cây viết này là "Wikileaks của một phụ nữ", trang phân tích chính trị
quốc tế Politico của Mỹ đánh giá bà Galizia là một trong 28 nhân vật
"định hình, lay chuyển và khuấy động châu Âu".
Nhà báo Daphne Caruana Galizia Ảnh: REUTERS
Bài
viết cuối cùng của nữ nhà báo được xuất bản chưa đầy 1 giờ trước khi bà
qua đời, nói về vụ kiện mà trong đó, chánh văn phòng của thủ tướng
Malta bị cáo buộc thiết lập một công ty bí mật ở Trung Mỹ.
"Ai
cũng biết bà Galizia là người chỉ trích tôi rất gay gắt, cả về chính
trị lẫn đời tư nhưng không gì có thể biện minh cho hành động man rợ này"
- Thủ tướng Muscat nhấn mạnh, đồng thời cho biết Malta đã đề nghị Cục
Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trợ giúp điều tra.
Vị thủ tướng của
quốc đảo vốn là thành viên nhỏ nhất Liên minh châu Âu (EU) này đã kêu
gọi tổng tuyển cử sớm hồi tháng 6 để tìm kiếm những lá phiếu củng cố
quyền lực trước các cáo buộc tham nhũng từ bà Galizia.
Theo
cáo buộc này, những tài liệu trong một ngân hàng nhỏ đặt ở Malta cho
thấy vợ của ông Muscat sở hữu một công ty tại Panama, những món tiền lớn
đã được chuyển qua lại giữa công ty này và các tài khoản ngân hàng ở
Azerbaijan. Cả vợ chồng thủ tướng Malta đều bác bỏ và kiện bà Galizia
tội bôi nhọ.
Chiếc xe của bà bị bom xé nát Ảnh: REUTERS
Thủ
lĩnh đối lập Malta, ông Adrian Delia, gọi cái chết của bà Galizia là
một vụ sát hại chính trị. Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu
Antonio Tajani cho rằng sự ra đi của bà là "ví dụ bi kịch về một nhà báo
đã hy sinh cuộc sống để tìm ra sự thật. Bà sẽ không bao giờ bị quên
lãng".
Truyền hình địa phương cho
biết 2 tuần trước vụ tấn công, nữ nhà báo Galizia đã báo cảnh sát rằng
bà bị đe dọa. Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, đã có 27 nhà báo bị sát hại từ
đầu năm đến nay.
Thu Hằng
Chuyên gia: Mỹ đối mặt nguy cơ khủng khiếp từ vũ khí xung điện từ Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát vật thể được cho là đầu đạn tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Trong bài viết mới với tiêu đề “Tấn công hạt nhân EMP của Triều Tiên:
Mối đe doạ tiềm ẩn”, Tiến sĩ William Graham và Tiến sĩ Peter Vicent Pry
thuộc Ủy ban EMP của Quốc hội Mỹ đã đưa ra cảnh báo về hậu quả khủng
khiếp của vũ khí xung điện từ Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng
tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ.
Các chuyên gia cho rằng một quả bom EMP phát nổ ở độ cao từ 30-400 km
sẽ dẫn tới tình trạng mất điện trên một khu vực rất lớn. Sức công phá
của quả bom này cũng sẽ làm tê liệt các máy làm lạnh dùng để bảo quản
thuốc và thực phẩm, đồng thời làm gián đoạn mạng lưới thông tin liên lạc
và cản trở quá trình xử lý nước ở khu vực nơi bom phát nổ.
“Hậu quả của vụ nổ (bom EMP) có thể sẽ đánh sập hệ thống điện của Mỹ
trong khoảng thời gian không xác định, từ đó dẫn tới sự ra đi của 90%
người dân Mỹ trong vòng một năm”, các chuyên gia cảnh báo.
Ông Graham từng là chủ tịch của Ủy ban EMP còn ông Pry là cựu chánh
văn phòng của ủy ban này. Mặc dù Ủy ban EMP hiện đã giải thể, song các
chuyên gia vẫn cảnh báo chính phủ Mỹ cần lưu tâm tới nguy cơ xảy ra một
cuộc tấn công EMP từ Triều Tiên vì đây là “mối đe dọa lớn nhất” đối với
Mỹ.
Đồ họa thể hiện phạm vi ảnh hưởng của vũ
khí xung điện từ Triều Tiên tới Mỹ và các khu vực lân cận khi phát nổ ở
các độ cao khác nhau (Ảnh: Dailymail)
Chính phủ Mỹ đang dồn sự tập trung vào các vụ thử tên lửa liên tiếp
của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng hồi tháng 9 tuyên bố đã thử thành
công bom nhiệt hạch và có thể kích nổ loại bom này ở tầng khí quyển cao
để tạo ra xung điện từ. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, chính phủ Mỹ
vẫn “chưa thừa nhận” mối nguy hại từ loại vũ khí này.
“Điều quan trọng là ban lãnh đạo quốc gia Mỹ phải xem mối đe dọa từ
EMP là vấn đề sống còn, và đặt ưu tiên cao để bảo đảm rằng ban lãnh đạo
phải vào cuộc và có những bước đi cần thiết nhằm bảo vệ đất nước khỏi
EMP”, các chuyên gia nhấn mạnh.
Trước đó, chuyên gia Curt Weldon, một trong những người sáng lập Ủy
ban EMP, từng nói với The Hill rằng: “Một vụ tấn công hạt nhân EMP sẽ
phá hủy mạng lưới điện ở khắp mọi nơi, làm rơi máy bay, tê liệt hoạt
động của ô tô, tàu hỏa, đánh sập các hệ thống điện cũng như các cơ sở hạ
tầng thiết yếu và có thể hủy diệt cuộc sống. Rốt cuộc là, hàng triệu
người sẽ phải chết vì đói, vì bệnh tật và xã hội sẽ sụp đổ”.
Theo Thiếu tướng về hưu Takashi Onizuka của Lực lượng Phòng vệ Mặt
đất Nhật Bản, nếu một quả bom nguyên tử với sức công phá 10 kiloton phát
nổ ở độ cao trên 30 km thì tầm ảnh hưởng EMP mà nó gây ra sẽ bao trùm
khu vực trong bán kính 602 km. Còn nếu quả bom phát nổ ở độ cao 135 km,
bán kính ảnh hưởng của quả bom đó sẽ mở rộng lên tới 1.300 km.
Chuyên gia Graham và Pry nhận định hiện Triều Tiên có khoảng 60 vũ
khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo của nước này có thể vươn tới khu vực
Denver và Chicago, thậm chí “toàn bộ lãnh thổ Mỹ”. Ngoài ra, chính
quyền Triều Tiên cũng đang phát triển bom H sánh ngang với các vũ khí
hạt nhân của Mỹ.
Thành Đạt
Theo Independent
Máy bay chiến đấu nổ như bom gần Madrid, phi công thiệt mạng
TPO - Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha mới đây đã xác nhận vụ tai nạn của máy bay chiến đấu EF-18 ở khu vực gần thủ đô Madrid.
Sputnik trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha
hôm thứ Ba (17/10) cho biết, một chiếc máy bay chiến đấu EF-18 đã rơi ở
khu vực thuộc căn cứ quân sự Torrejon, ngoại ô thủ đô Madrid.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Reuters
Theo phát ngôn viên, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày (theo
giờ địa phương), khi chiếc EF-18 đang tham gia cuộc diễn tập cất cánh,
phi công tử vong tại chỗ.
Qua điều tra, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha xác định, phi công thiệt mạng là Fernando Pérez Serrano (26 tuổi), đến từ Murcia.
Phi công xấu số Fernando Pérez Serrano. Ảnh: Twitter
Hình ảnh được cho là tại hiện trường vụ rơi máy bay F-18 của Không lực Tây Ban Nha. Ảnh: Twitter
Hình ảnh tại hiện trường được đăng trên Twitter cho thấy, vụ tai nạn
máy bay gây ra vụ nổ lớn không khác gì một vụ đánh bom. Trong khi ở đoạn
video đăng trên tài khoản Twitter khác, lửa đã tắt, nhưng vẫn để lại
cột khói đen bốc lên.
Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Trước
đó, hôm 12/10, máy bay chiến đấu Eurofighter của Không lực Tây Ban Nha
lao xuống khu đất nông nghiệp gần căn cứ không quân Llanos ở Albacete,
tây nam Tây Ban Nha, do trục trặc động cơ, khiến phi công Borja Aybar thiệt mạng.
Được biết, chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường trở về từ cuộc
diễu hành quân sự nhân Ngày Quốc khánh của Tây Ban Nha (12/10) ở thủ đô
Madrid.
Chiến đấu cơ F-18 do Mỹ sản xuất.
EF-18, cải tiến từ F/A-18 Hornet, là máy bay chiến đấu đa năng, do
công ty chế tạo thiết bị hàng không McDonnell Douglas (Mỹ) chế tạo, tốc
độ bay cao nhất là 1.915 km/giờ, có thể mang theo 1 - 2 phi công, chính
thức đưa vào hoạt động năm 1983.
Đây có lẽ là máy bay chiến đấu đa năng đáng tin cậy nhất trên thế
giới, được rất nhiều quốc gia dùng để thực hiện nhiệm vụ do thám và tấn
công. Máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet trang bị hệ thống radar mũi nhọn,
có thể vươn tới mục tiêu cự ly xa trong điều kiện thời tiết phức tạp.
Tú Oanh
Theo Sputnik
[Infographic] IS hoảng loạn khi trực thăng "Cá sấu Mỹ" Ka-52 của Nga thình lình xuất hiện sát nách
ANTD.VN - Đánh chiếm được sân bay Deir Ezzor có ý nghĩa quan trọng
đối với quân đội Syria (SAA), cũng như lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.
Từ sân bay này, các máy bay cất cánh và trút hỏa lực vào tổ chức khủng
bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang chiếm đóng tỉnh Deir Ezzor.
Ngay sau khi đánh chiếm thành công sân bay quân sự Deir Ezzor mà IS
từng chốt giữ, SAA liền điều ngay tiêm kích bom Su-22 và cường kích L-39
đến triển khai tại sân bay này. Tiếp đó các trực thăng cũng bắt đầu đáp
xuống căn cứ không quân này, để mở đường cho các cuộc truy quét phiến
quân khủng bố IS tại tỉnh Deir ezzor.
Điều làm khủng bố IS lo lắng là việc những chiếc trực thăng tấn công
Ka-52 "Cá sấu Mỹ" của quân đội Nga đã được triển khai. Những chiếc trực
thăng này sẽ đóng vai trò chi viện hỏa lực chiến trường cực mạnh cho SAA
đang giao chiến với IS ngay tại tỉnh Deir Ezzor.
Từ căn cứ này các trực thăng Ka-52 Nga có thể xuất kích liên tục, rút
ngắn thời gian phản ứng kể từ khi nhận được yêu cầu yểm trợ hỏa lực,
chi viện đắc lực cho SAA phát triển thế tiến công vốn đang giành được
nhiều kết quả khả quan ở dọc sông Euphrates và khu vực phía Đông Syria
rộng lớn.
Trực thăng Ka-52 "Cá sấu Mỹ" của không quân Nga.
Ka-52 là trực thăng mới và mạnh mẽ nhất hiện nay Nga. Tổng công trình
sư Mikheev đã cố gắng tạo ra một "mãnh thú" tấn công cực mạnh dựa trên
những truyền thống tốt nhất của trường phái thiết kế Liên Xô và vẫn đáp
ứng những tiêu chí hiện đại.
Khả năng thao diễn tốt, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết,
chống đạn ưu việt, hệ thống điện tử hàng công nghệ cao và được trang bị
vũ khí đến “tận răng”… đã biến Ka-52 là một "mãnh thú" thực sự.
Ka-52 sử dụng hệ thống 2 cánh quạt đồng trục, quay ngược chiều nhau,
giúp cho nó có tính cơ động rất cao mà không cần đến cánh quạt đuôi.
Thêm vào đó, nhờ có hệ thống cánh quạt ngược chiều, nó có thể bay sang
ngang và giật lùi mà không cần phải quay đầu theo hướng bay mà vẫn giữ
mục tiêu trong tầm ngắm để chủ động tránh hệ thống phòng không của đối
phương.
Thân máy bay được bảo vệ tốt khỏi các đạn đại liên cỡ lớn và đạn pháo
cơ nhỏ. “Alligator” được trang bị ghế phóng thoát hiểm K-37-800M cho cả
hai phi công – thiết kế duy nhất trên thế giới.
Hệ thống trinh sát ngày - đêm bằng hồng ngoại "Samshit", có khả năng
"nhìn" trong tình trạng ánh sáng bình thường và ánh sáng yếu. Hệ thống
Samshit bao gồm thiết bị nhìn hồng ngoại, thiết bị đo xa bằng laser và
thiết bị xác định mục tiêu, giúp cho phi công có thể theo dõi và "khóa"
mục tiêu thông qua các thông tin hiện trên màn hình.
Mặt Trời đỏ rực kỳ dị ở Anh do siêu bão Ophelia
13:45 17/10/2017
165
Siêu bão Ophelia đi qua, người Anh hoang mang khi Mặt Trời đột ngột
chuyển màu đỏ từ bình minh ngày 16/10, gợi liên tưởng đến ngày tận thế.
Sáng 16/10, người dân London ngỡ ngàng khi bầu trời thủ đô chuyển sang màu pha lẫn giữa các sắc đỏ, vàng, cam. Ảnh: PA.
Bầu trời London và nhiều vùng khác trên
khắp nước Anh như South West, West Midlands, North West và North East
tối sầm và Mặt Trời thì đột ngột chuyển đỏ. Ảnh chụp tại thành phố
Liverpool ở miền Bắc. Ảnh: Liverpool Echo.
Nhiều người đăng tải hình ảnh hiện tượng này trên các mạng xã hội, gọi đây là hiện tượng siêu nhiên. Ảnh: Rex Features.
Independent cho biết người dân thậm chí còn cãi nhau vì không rõ hiện tượng kỳ lạ này là do "mặt trời đỏ" hay tại "bầu trời cam". Ảnh: London News Pictures.
Theo người dẫn chương trình thời tiết của đài BBC
Simon King, hiện tượng này là được xem là hoàn lưu của siêu bão Ophelia
khi nó cuốn theo trên đường di chuyển của mình không khí nhiệt đới và
bụi từ sa mạc Sahara, cùng với bụi do cháy rừng ở Bồ Đào Nha và Tây Ban
Nha. Những hạt bụi và cát này phản xạ và khúc xạ các tia sáng màu có
bước sóng dài hơn và khiến bầu trời chuyển vàng Mặt Trời trở nên đỏ
rực. Ảnh: London News Pictures.
Người dân Anh thích thú xen lẫn hoang mang
trước hiện tượng này, do sự trùng hợp ngẫu nhiên của nó với siêu bão
Ophelia, một trong những cơn bão lớn nhất năm 2017 đang hoành hành tại
khu vực nước Anh và Ireland. Ảnh: Reuters.
Theo Irish Times, sau khi đổ bộ
vào đất liền ngày 16/10, bão Ophelia, được cho là cơn cuồng phong mạnh
nhất kể từ năm 1961 ở Ireland, đã khiến ít nhất ba người chết, làm
360.000 ngôi nhà mất điện. 2 người thiệt mạng vì cây đổ vào ôtô, người
còn lại thiệt mạng khi cố gắng dọn cây đổ bằng cưa máy.
Ảnh: Solent News.
Bản đồ cho thấy đường đi của bụi cát từ sa mạc Sahara qua các nước ở phía nam châu Âu tới Anh. Đồ họa: Daily Mail.
(NLĐO) - Các nhà khoa đã lần đầu tiên quan sát được 2 ngôi sao đâm vào
nhau trong vũ trụ, tạo ra một lượng vàng khổng lồ trong vụ nổ.
Hai ngôi sao siêu đặc va chạm vào nhau cách đây 130 triệu năm ánh
sáng, tạo ra hàng loạt kim loại quý và các nguyên tố nặng khác như
platin và urani. Theo lời các chuyên gia, sự kiện này đã khởi đầu một
"chương mới trong vật lý thiên văn" và xác nhận các lý thuyết về nguồn
gốc của những ngôi sao neutron.
Vụ nổ làm chấn động toàn bộ vũ
trụ, biến dạng cả không gian và thời gian. Đây là một khám phá quan
trọng, đánh dấu lần thứ 5 sóng hấp dẫn được phát hiện trên Trái đất.
Các
nhà khoa học không chỉ phát hiện được vụ nổ bằng cách nhìn những gợn
sóng trong không - thời gian mà họ còn có thể sử dụng kính thiên văn
trên vệ tinh và mặt đất để quan sát ánh sáng và bức xạ phát ra từ vụ nổ
được biết đến với tên gọi "kilonova".
Theo các nhà thiên văn,
những thông tin xung quanh sự kiện này sẽ được sử dụng trong rất nhiều
năm khi các nhà khoa học tìm hiểu thêm về sự khởi đầu của những ngôi sao
trên và kể cả toàn bộ vũ trụ của chúng ta.
Hình ảnh minh họa sự va chạm của 2 ngôi sao neutron. Ảnh: Carnegie Institution for Science
Trước
đây, những lần phát hiện sóng hấp dẫn khác đều bắt nguồn từ các vụ va
chạm nhau giữa các hố đen ở những khu vực xa xôi trong vũ trụ, cách Trái
đất hàng tỉ năm ánh sáng.
Vụ nổ trên lại gần hơn rất nhiều và
hoàn toàn khác biệt về bản chất. Nó xảy ra do sự va chạm của các ngôi
sao neutron và đốt cháy tàn tích của những ngôi sao khổng lồ đến mức chỉ
một thìa vật liệu của chúng có thể nặng đến hàng triệu tấn trên Trái
đất.
Hai ngôi sao có đường kính 19 km đã kéo dài và bóp méo không
- thời gian khi lao vào nhau rồi tạo ra những làn sóng hấp dẫn truyền
qua vũ trụ với tốc độ ánh sáng. Chúng được phát hiện trên Trái đất nhờ 2
máy dò cực nhạy Ligo ở bang Washington và Lousiana - Mỹ.
Chỉ 2
giây sau đó, một vụ nổ tia gamma từ sự va chạm đã được chụp lại bằng
kính viễn vọng không gian Fermi của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ
(NASA). Nguồn sáng từ vụ nổ đã tiết lộ một điều đáng kinh ngạc: sự hình
thành của vàng cũng như các nguyên tố nặng khác ở phạm vi vũ trụ.
Ảnh: Sohu
TS
Joe Lyman của trường ĐH Warwick, một trong nhiều nhà khoa học Anh có
liên quan tới cuộc nghiên cứu trên, nói: "Điều này cho chúng ta biết
rằng các nguyên tố nặng, như vàng hoặc platin trong đá quý, là những thứ
còn lại trong vụ va chạm có nhiệt độ lên tới hàng tỉ độ C của sao
neutron".
Từ lâu, nguồn gốc của vàng và những nguyên tố nặng
khác luôn là một bí ẩn nhưng chứng cứ gần đây cho thấy sự va chạm của
các ngôi sao neutron có thể đã góp phần tạo ra chúng. Dự kiến, các nhà
nghiên cứu quốc tế sẽ mất nhiều tháng trời để đào xới hàng núi dữ liệu
liên quan đến sự việc trên.
Một câu
hỏi đã tìm được câu trả lời chính là nguồn gốc của vụ nổ tia gamma
(GRB) trong thời gian ngắn. Giờ đây, các nhà khoa học biết rằng một loại
GRB được tạo ra khi các ngôi sao neutron va chạm.
TS Samantha
Oates của trường ĐH Warwick nói: "Phát hiện này đã giải đáp 3 câu hỏi
khiến các nhà thiên văn học đau đầu trong hàng thập kỷ: Chuyện gì xảy ra
khi sao neutron va chạm? Điều gì tạo ra vụ nổ tia gamma ngắn? Các
nguyên tố nặng như vàng được tạo ra từ đâu? Chỉ trong vòng một tuần, cả 3
bí ẩn này đều có lời giải đáp".
Giáo sư Laura Cadonati của Viện
Nghiên cứu Công nghệ Georgia (Mỹ) nhận định: "Phát hiện trên đã thật sự
mở ra nhiều cánh cửa cho nghiên cứu vật lý học thiên thể mới. Tôi dự
đoán nó sẽ được ghi nhớ như một trong những sự kiện vật lý học thiên thể
được nghiên cứu nhiều nhất trong lịch sử".
Bảo Hạnh (Theo Independent)
Công nghệ làm áo tàng hình bằng chùm tia vô hình
Các nhà khoa học phát triển một công nghệ mới để chế tạo áo tàng hình giống như trong phim khoa học viễn tưởng.
Vật liệu trở nên trong suốt khi được chiếu một chùm tia laser từ phía trên. Ảnh: TU Wien.
Stefan Rotter, nhà vật lý lý thuyết tại Đại học Kỹ thuật Vienna, Áo, và
các cộng sự phát triển một công nghệ mới để chế tạo áo tàng hình, làm
cho vật thể trông như biến mất bằng cách sử dụng "chùm tia vô hình"
chiếu vào nó, theo Live Science. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Light: Science & Applications hôm 8/10.
"Những vật liệu phức tạp như một khối đường không trong suốt do có cấu
trúc lộn xộn, khiến ánh sáng chiếu vào bị phân tán bên trong chúng nhiều
lần. Sóng ánh sáng có thể đi vào và thoát ra khỏi vật thể, nhưng nó
không chiếu xuyên qua môi trường trên một đường thẳng. Thay vào đó, ánh
sáng phân tán thành nhiều hướng khác nhau", Rotter cho biết.
Về mặt lý thuyết, áo tàng hình hoạt động bằng cách bẻ cong đường truyền
ánh sáng chiếu vào nó nhờ một lớp vật liệu đặc biệt. Nhưng với phương
pháp mới, Rotter và các đồng nghiệp không muốn định vị lại các sóng ánh
sáng.
"Mục tiêu của chúng tôi là hướng dẫn sóng ánh sáng ban đầu chiếu xuyên
qua vật thể, giống như nó không có ở đó. Điều này nghe có vẻ lạ nhưng
hoàn toàn khả thi với một số vật liệu nhất định và công nghệ sóng đặc
biệt của chúng tôi", Andre Brandstötter, đồng tác giả nghiên cứu, cho
biết.
Ý tưởng của nhóm nghiên cứu là chiếu một chùm tia, chẳng hạn như chùm
tia laser, vào vật liệu từ phía trên để "bơm" cho nó đầy năng lượng.
Tính chất của vật liệu sẽ bị thay đổi, làm cho nó trở nên trong suốt với
các bước sóng ánh sáng khác nhau chiếu vào từ phía mặt bên.
"Chùm tia sẽ chiếu xuống vật liệu từ phía trên giống như một máy chiếu
video, nhưng với độ phân giải cao hơn rất nhiều", Konstantinos Makris,
thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Crete, Hy Lạp, nói.
Lê Hùng
Người sở hữu IQ cao bậc nhất thế giới hạnh phúc với Toán học
Terence Tao, người sở hữu IQ cao
bậc nhất thế giới, thành danh nhờ Toán. Ông cũng may mắn hơn hầu hết
thiên tài khác khi có cuộc sống hạnh phúc, dù mang danh thần đồng từ rất
nhỏ.
Terence Tao là cái tên quen thuộc trong
giới Toán học thế giới. Ông cũng là một trong những người có IQ cao nhất
trong lịch sử nhân loại.
Trí tuệ siêu phàm
Terence Tao sinh năm 1975 trong gia đình
người Australia gốc Hoa. Bố ông, Billy Tao, là bác sĩ nhi khoa. Mẹ ông
là giáo viên từng tốt nghiệp hạng ưu ngành Toán và Vật lý từ ĐH Hong
Kong.
Từ năm Terence hai tuổi, vợ chồng ông
Tao đã biết con trai họ khác biệt với những đứa trẻ thông thường khi
chứng kiến cậu dạy một đứa trẻ 5 tuổi đánh vần và thực hiện phép cộng.
Thần đồng Terence Tao bắt đầu học chương trình đại học khi mới 9 tuổi.
Trước đó, không ai dạy Terence về chữ số hay chữ cái. Thần đồng tự học tất cả thông qua việc xem chương trình truyền hình Sesame Street.
Trên thực tế, việc bộc lộ tài năng từ
sớm nhiều khi đẩy đứa trẻ vào bất hạnh do cha mẹ luôn kỳ vọng quá nhiều ở
con cái. May mắn, Terence sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống
học tập nhưng cũng hết sức tỉnh táo trước danh vọng.
Chứng kiến trí tuệ của con, ông bà Tao
quyết định gửi đứa bé 3 tuổi rưỡi tới trường học. Tuy nhiên, 6 tuần sau,
họ cho con thôi học khi nhận thấy cậu chưa sẵn sàng cũng như các giáo
viên không biết nên dạy cậu theo cách nào.
Lên 5 tuổi, Terence mới bắt đầu đi học
trở lại như bạn bè cùng trang lứa. Nhờ sự sáng suốt của phụ huynh, thần
đồng Toán học trưởng thành một cách bình thường, ngoại trừ việc cậu sở
hữu trí tuệ siêu phàm so với những đứa trẻ khác.
Nhờ đó, chỉ 3 năm sau, cậu bé người
Australia gốc Hoa theo học chương trình trung học phổ thông. Năm 9 tuổi,
Terence bắt đầu tham gia các khóa học trình độ đại học.
Trong 3 năm tiếp theo, Terence Tao theo
học đồng thời hai trường Trung học Blackwood và ĐH Flinders. Ông cũng là
một trong hai đứa trẻ trong lịch sử của chương trình nghiên cứu tài
năng đặc biệt của Johns Hopkins đạt trên 700 điểm kì thi Toán SAT (Tao
được 760 điểm).
Năm 10 tuổi, Terence đại diện Australia
tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế và đoạt huy chương đồng. Một năm
sau, ông giành huy chương bạc. Trong lần thứ 3 dự thi (năm 1988), thần
đồng trở thành thí sinh trẻ nhất trong lịch sử giành huy chương vàng.
Năm 14 tuổi, Terence Tao chính thức theo
học tại ĐH Flinders và tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu vào tháng
12/1991. Một năm sau, ông được cấp bằng thạc sĩ, đồng thời nhận học bổng
Fulbright hệ sau đại học.
Năm 1996, ông nhận bằng tiến sĩ từ ĐH
Princeton, Mỹ, và bắt đầu giảng dạy tại ĐH California. 4 năm sau, thần
đồng ghi thêm dấu mốc quan trọng trong đời khi trở thành người trẻ nhất
nhận danh hiệu giáo sư tại trường này.
Terence Tao được coi là nhà Toán học xuất chúng nhất hiện nay.
Terence Tao được đánh giá là “một trong
những bộ não vĩ đại nhất của ngành Toán ngày nay”. Ông sở hữu hàng loạt
giải thưởng danh giá, bao gồm giải Fields - Nobel ngành Toán - năm 31
tuổi.
Thần đồng hạnh phúc
Trong hơn 42 năm qua, Terence Tao gần
như dành toàn bộ thời gian cho Toán. Ông thành công sớm và nỗ lực rất
nhiều cho những thành tựu hơn người đó.
Tuy nhiên, vẻ ngoài của ông hoàn toàn
không giống một nhà Toán học thường xuyên vùi đầu vào những công trình
nghiên cứu khó hiểu. Terence luôn mỉm cười.
Khác với nhiều thần đồng chịu sự lập
trình sẵn trên chặng đường trở thành thiên tài, thần đồng người
Australia có cuộc sống riêng bình dị, hạnh phúc. Ngoài Toán, ông dành
thời gian cho gia đình. Vợ ông là kỹ sư tại Phòng thí nghiệm Động cơ
Phản lực của NASA.
Công việc của hai người đều rất bận rộn
nhưng họ vẫn dành thời gian cho hai đứa con và thỉnh thoảng mời đồng
nghiệp về nhà ăn bữa cơm tự nấu. Nhờ đó, ông không chỉ nhận được sự kính
trọng nhờ tài năng xuất chúng mà còn là vị giáo sư đáng mến trong mắt
đồng nghiệp và học trò.
Năm 2006, khi Terence nhận giải Fields,
GS John Garnett, cựu trưởng khoa Toán ĐH California, dành những lời nhận
xét tích cực về đồng sự.
“Terry (tên thân mật của Terence Tao)
giống Mozart. Toán học như thể tự nhảy khỏi đầu cậu ấy. Đây thực sự là
tài năng hiếm có của ngành Toán”, GS Garnett nói.
Nhà Toán học người Australia trải qua cuộc sống vui vẻ dù mang danh thần đồng từ rất sớm.
Tuy nhiên, vị cựu trưởng khoa nhấn mạnh
thêm rằng Terence mang tài năng của Mozart nhưng có cuộc đời khác hẳn,
ông được mọi người yêu thích.
Tony Chan, Trưởng bộ môn Khoa học Vật
lý, giáo sư ngành Toán tại ĐH California, cũng dành những nhận xét tốt
nhất cho đồng nghiệp. Ông cho biết cái tên Terence Tao có sức hấp dẫn
lớn lao đối với những sinh viên giỏi nhất trong lĩnh vực lý thuyết số.
Ông khẳng định: “ĐH California may mắn
khi có một giáo sư như Terry” và ông “luôn cảm thấy tự hào khi được
người khác biết đến với danh hiệu trưởng bộ môn tại trường Terence Tao
giảng dạy”.
Ngược lại,
thần đồng Toán học chưa từng nghĩ mình là thiên tài. Ông cho rằng mình
thành công nhờ sự chăm chỉ và một chút may mắn. Quả thực, Terence đã lao
động không ngừng nghỉ trong gần 40 năm qua. Ông từng viết 56 bài báo
khoa học trong vòng hai năm. Tất cả đều rất chất lượng.
GS Garnett thừa nhận đây là con số không
tưởng đối với phần lớn nhà Toán học và bản thân ông cũng chỉ có thể đưa
ra 2-3 nghiên cứu cho “một năm khấm khá”.
Trí tuệ siêu phàm ấy cũng tận dụng thời
gian để suy tư về những vấn đề Toán học. Trong một bài phát biểu đăng
trên website ĐH California, Terence kể lại quá trình giải một bài toán
ứng dụng thú vị mà ông hợp tác với nhà Toán học Emmanuel Candes từ Viện
Công nghệ California.
Hai người quen biết khi cùng cho con
sinh hoạt tại Trung tâm Chăm sóc Trẻ em Fernald của ĐH California ở Los
Angeles. Họ tranh thủ gặp gỡ vào giờ đưa, đón con để thảo luận và tìm ra
phương pháp nén hình ảnh được sử dụng trong y học.
Tinh thần làm việc của Terence cũng tạo
nên sức hút của ông trong giới học giả. “Các nhà Toán học xuất sắc thích
hợp tác với Terry. Người ta hoàn toàn có thể thành lập khoa Toán tốt
nhất thế giới nếu họ mời được những cộng sự của cậu ấy về làm việc”, GS
Garnett khẳng định.
Với Terence Tao, Toán chưa bao giờ là gánh nặng. Ông đến với nó hoàn toàn bằng niềm say mê thuần túy và khát khao chinh phục.
Terence hạnh phúc bên vợ, Laura, và hai con.
Chủ nhân giải Fields chia sẻ hồi nhỏ,
ông lãng mạn hóa việc giải Toán với niềm mong chờ khoảnh khắc “Eureka”
tuyệt vời khi tìm ra lời giải. Toán luôn thôi thúc ông dấn thân, thử hết
phương án này đến phương án khác cho đến khi giải quyết được nó.
Thông thường, ông chỉ tập trung một vấn
đề, tạm gác hàng chục vấn đề khác lại phía sau với niềm tin ngày nào đó,
ông sẽ tìm ra cách giải. Nhà Toán học xuất chúng bộc bạch mỗi lần bế
tắc trước một bài toán mà ông nghĩ lẽ ra mình có thể giải, ông cảm thấy
rất day dứt.
Hơn hết, Toán học mang lại cho ông niềm
hạnh phúc. Gia đình êm ấm với bố mẹ tâm lý, hai người em tài giỏi, người
vợ tài năng không kém cùng hai đứa con mang lại cho Terence cuộc sống
thỏa mãn hơn hầu hết thần đồng khác. Toán học là mảnh ghép còn lại giúp
cuộc đời ông trở nên trọn vẹn.
“Tôi rất hạnh phúc. Có thể đến năm 60
tuổi, tôi sẽ nhìn lại những gì mình làm được. Nhưng hiện tại, tôi muốn
dành thời gian để tìm ra lời giải cho hàng loạt vấn đề Toán học”,
Terence trả lời khi được hỏi cảm nhận của ông về thành công.
Terence Tao được coi là nhà Toán học hàng đầu
Sở hữu IQ lên đến 230, Terence Tao được coi là một trong những người
thông minh nhất hành tinh. Ông bộc lộ tài năng khi mới 2 tuổi.
Niềm tin, giống như các câu chuyện cổ, được truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác. Tuy nhiên có những niềm tin cố hữu đang ngăn cản chúng
ta chạm tới thành công nếu chúng ta không thay đổi cách tư duy và hành
động.
Tác giả John Boitnott chia sẻ trên Inc.
rằng anh đã có cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia, những người tạo được
bước tiến rực rỡ trên con đường sự nghiệp của mình. Từ những lần gặp gỡ
hiếm hoi, những lời khuyên bổ ích họ đưa cho anh, John Boitnott dần nhận
ra có một số niềm tin chỉ là sự ngộ nhận.
Ngộ nhận 1: Nếu ai đó nhìn có vẻ thành công, họ cũng là người thành công
John Boitnott đã từng nói chuyện với
Joseph Bradley, Phó chủ tịch mảng Dịch vụ kỹ thuật số tại Cisco. Theo vị
phó chủ tịch, trước đây ông có thời gian làm nhân viên ngân hàng tại
nhà băng Wells Fargo.
Vì vậy, ông nhìn thấy nhiều người vào
ngân hàng, lại những chiếc xe đáng mơ ước và có vẻ như rất giàu có. Thực
thế thì lại khác. Khi ông tra cứu thông tin, những vị khách này chỉ có
khoảng 100 USD trong tài khoản. Còn một số vị khách, chỉ mặc áo phông và
quần jean bình thường, lại thuộc danh mục khách VIP.
“Khi tôi nhận ra điều này, tôi luôn dành
ra 5 phút cho bất cứ ai tiến đến với mình, dù họ trông thế nào, mặc gì
hay lái chiếc xe xấu đẹp ra sao”, Bradley nói.
Theo ông, thay vì đánh giá mỗi người dựa
trên những gì họ sở hữu, chúng ta nên dành thời gian để tìm hiểu xem
liệu mình có thể cùng họ xây dựng một mối quan hệ cùng có lợi hay không.
Ngộ nhận 2: Thất bại càng sớm càng tốt
Một số doanh nhân cho biết họ học được
rất nhiều điều từ những lần khởi nghiệp thất bại trước đó. Thậm chí ở
thung lũng Silicon, thất bại được coi như một biểu tượng danh dự: bạn
càng thất bại nhiều, bạn càng được ngợi ca. Thất bại là một dạng chiến
thắng “bất thường” mà ở đó, không ai thực sự thắng cuộc.
Còn theo phó chủ tịch Cisco: “Chẳng ai
mong muốn thất bại, dù nó đến sớm hay muộn. Nếu bạn đã thực sự trải
nghiệm cảm giác thất bại, bạn sẽ hiểu đây là điều cuối cùng mọi người
nghĩ tới”.
Vậy nên, Bradley cho rằng để tiến về phía
trước, mỗi người cần cố gắng tăng độ tập trung trong công việc và học
tập. Khi ấy, tốc độ xử lý thông tin và giải quyết các tình huống “bết
bát” cũng nhanh hơn, khả năng “giấc mộng tan vỡ” cũng thấp hơn.
Ngộ nhận 3: Bạn có thể làm mọi việc một mình
Khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, bạn thường
tự tin hơn vào bản thân. Khi bạn tự tin hơn, bạn ít tham khảo ý kiến
những người xung quanh và có xu hướng tự quyết định hơn. Nhiều người cho
rằng ai cũng có thể đưa ra lời khuyên nhưng bạn mới là người quyết định
cuối cùng. Mọi việc đều ổn thỏa, nghĩa là bạn đang lựa chọn đúng.
Nếu bạn hoặc ai đó xung quanh bạn có kiểu
cư xử này, hãy cẩn thận. Trong kinh doanh, thật dễ dàng để tập trung
vào những gì bạn đang làm mà quên mất rằng có những vấn đề cần làm việc
theo nhóm mới giải quyết được.
Patrick Witham, Chủ tịch kiêm CEO của
Paragon BioTeck cho biết: "Công ty chúng tôi chuyên chế tạo các loại
thuốc và thiết bị y tế mới thông qua quy trình quản lý nghiêm ngặt. Việc
này đòi hỏi chúng tôi phải hợp tác với nhiều bên có năng lực khá hơn
mình để tìm ra phương án cuối cùng. Tôi nghĩ mỗi người nên tận dụng mối
quan hệ và kỹ năng chuyên môn để tìm ra đối tác phù hợp, giúp cả hai bên
đều có lợi”.
Rõ ràng Witham không thể tạo ra một công
ty có giá trị cả triệu đô la nếu chỉ cố gắng một mình, và ai trong chúng
ta cũng thế. Vì vậy, hãy tập hợp một nhóm và tạo dựng thành công cùng
với nhau.
Ngộ nhận 4: Đã làm chủ thì cần biết mọi thứ
Một số người nghĩ để bước chân vào kinh
doanh hoặc đảm nhiệm vị trí nào đó, họ cần biết mọi thứ, nếu không sẽ bị
nghi ngờ về năng lực. Nhưng Witham cho rằng việc này chỉ khiến một cá
nhân nào đó cái gì cũng biết, nhưng cuối cùng lại chẳng biết cái gì.
“Bạn không cần phải giỏi về mọi thứ”,
Patrick Witham cho biết. “Một trong những bài học quan trọng tôi học
được là nhận ra mình giỏi ở đâu, và chỉ tập trung vào những thứ tôi thật
sự làm tốt. Còn lại tôi cố gắng thúc đẩy mọi người xung quanh tự tìm
kiếm, phát triển năng lực thực sự của bản thân. Cuối cùng chúng tôi có
một tổ đội toàn những cá nhân tuyệt vời, công việc vì thế cũng rất suôn
sẻ”.
Không có lý do nào giải thích hợp lý cho
việc chúng ta phải căng mình ra làm mọi chuyện một mình. Khi mọi người
làm việc cùng nhau mỗi cá nhân có thời gian để hít mội hơi thật sâu và
thư giãn, vì những gì họ không làm được sẽ có người khác chạy đến hỗ
trợ.
Ngộ nhận 5: Kỹ năng lãnh đạo không thể tự học
Bạn nghĩ khả năng lãnh đạo thuộc về bản
chất, sinh ra đã có. Còn với một người bình thường, thật khó để tự phát
triển các kỹ năng này và trở thành một cá nhân có tầm ảnh hưởng.
Vì ý nghĩ như thế nên bạn mãi mắc kẹt với
công việc hiện tại, lặp lại những tác vụ nhàm chán hằng ngày cho đến
khi bạn quyết định từ bỏ hoặc sếp vì một lý do nào đó sa thải bạn. Vậy
có cách nào thoát khỏi tình trạng này? Hãy thử học các kỹ năng lãnh đạo.
Michael Dennin, Phó hiệu trưởng đại học
California chia sẻ: "Là một giáo sư vật lý, một phó hiểu trưởng, tôi có
quan điểm khá khác biệt về vấn đề lãnh đạo. "
“Đừng đợi đến khi cơ hội lãnh đạo rơi vào
tay bạn. Ngoài kia có những hệ thống và công nghệ tiên tiến giúp chúng
ta tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà lãnh
đạo.
Hãy tự tìm các công cụ phù hợp để học kỹ
năng lãnh đạo. Sau đó vận dụng những gì đã học để thực hành và tự tạo cơ
hội cho chính mình. Cùng với thái độ tích cực và tác phong làm việc
chăm chỉ, bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo như bạn luôn mong muốn”.
Hồng Lam (Trí thức trẻ)
Hé lộ câu chuyện ít người biết về những thiên tài vĩ đại nhất thế giới
Những thần đồng, thiên tài nổi tiếng luôn có những giai thoại vô cùng hấp dẫn về tuổi thơ của mình.
1. Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart là đại thiên tài
âm nhạc người Áo. Ông chơi đàn từ khi 3 tuổi. 5 tuổi, ông sáng tác bản
nhạc đầu tiên. Mozart và chị gái Maria Anna - cũng là 1 thần đồng âm
nhạc, đã có chuyến lưu diễn biểu diễn trong các cung điện hoàng gia và
các buổi hòa nhạc vòng quanh châu Âu. Từ Bavaria đến Paris, khán giả đã
phải ngạc nhiên trước tài năng thiên bẩm của cậu bé thiên tài có khả
năng bịt mắt chơi đàn hoặc song tấu bằng 1 tay.
Mozart qua đời ở tuổi 35 khi đã để lại hơn 600 tác phẩm kinh điển. Ông trở thành 1 trong những thiên tài âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới mọi thời đại.
2. Enrico Fermi
Enrico Fermi là 1 thiên tài toán học
và vật lý. Năm 10 tuổi, ông đã dành hầu hết thời gian của mình để
nghiên cứu về hình học và động cơ điện. Năm 1915, anh trai của ông đột
ngột qua đời. Enrico Fermi khi đó 13 tuổi đã dồn nén sự đau buồn bằng
việc vùi mình vào những cuốn sách nghiên cứu về các công trình lượng
giác, vật lý và cơ học lý thuyết. Công trình phóng xạ của ông đã giành
được giải Nobel vật lý giúp mở ra kỷ nguyên hạt nhân mới của nhân loại.
3. Sor Juana Inés de la Cruz
Sor Juana Inés de la Cruz sinh ra ở
Mexico năm 1651, bà biết đọc sách khi mới biết đi và có thể đọc hết tất
cả các cuốn sách trong thư viện của ông nội. Mặc dù định kiến xã hội khi
đó không cho phụ nữ theo học chương trình giáo dục chính thức, bà bắt
đầu làm thơ năm 8 tuổi và tự học tiếng Latin.
Sau đó, bà tiếp tục tự học tiếng Hy
Lạp và ngôn ngữ Aztec. Năm 17 tuổi, Sor Juana Inés de la Cruz đã tham dự
1 cuộc kiểm tra kiến thức chuyên sâu về triết học, toán học và lịch sử
do 40 giáo sư đại học chủ trì. Tầm hiểu biết sâu rộng của bà đã khiến
những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực cảm thấy nể phục.
4. Pablo Picasso
Tài năng hội họa thiên phú của ông
được bộc lộ khá sớm. Mẹ ông từng kể lại rằng, yêu cầu đầu tiên khi
Picassso biết nói là muốn có 1 chiếc bút chì. 9 tuổi, ông vẽ tác phẩm
sơn dầu đầu tiên. 14 tuổi, ông bắt đầu gia nhập trường nghệ thuật
Barcelona nổi tiếng. Năm 15 tuổi, bức vẽ “The First Communion” đã tạo
tiếng vang lớn trong giới hội họa khi đó. Trong sự nghiệp nghệ thuật của
mình, Pablo Picasso đã để lại hơn 22.000 tác phẩm để đời.
5. Blaise Pascal
Sinh năm 1623 tại Pháp, Blaise Pascal
được cha mình dạy dỗ, bồi dưỡng tài năng thiên phú tại nhà. Hồi nhỏ
Pascal rất ham mê hình học nhưng vì thể lực quá yếu nên cha ông đã giấu
hết sách vở và những gì liên quan đến toán. Pascal phải tự mày mò xây
dựng nên môn hình học cho riêng mình. Ông vẽ các hình và tự đặt tên cho
chúng. 16 tuổi, Pascal công bố một công trình toán học : Về thiết diện
của đường cônic, trong đó ông đã chứng minh một định lí nổi tiếng (sau
này mang tên ông) và gọi là Định lí về lục giác thần kì. 19 tuổi, ông
thiết kế và chế tạo ra chiếc máy tính cơ học đầu tiên trong lịch sử nhân
loại.
6. Clara Schumann
Nhạc sĩ người Đức Clara Schumann
không biết nói cho đến khi 4 tuổi, nhưng khi cô 7 tuổi, cô đã hoàn toàn
làm chủ nghệ thuật đánh đàn piano. Năm 1831, Schumann bắt đầu tham gia
chuyến lưu diễn đầu tiên và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các
đại thiên tài âm nhạc như Chopin và Liszt cũng như thính giả yêu nhạc
thời bấy giờ. Vào thời điểm cô qua đời vào năm 1896, Schumann đã trải
qua 6 thập kỷ làm nhạc công chuyên nghiệp và đã chơi hơn 1300 buổi hòa
nhạc lớn nhỏ.
7. Jean-Francois Champollion
Những bí mật của các chữ tượng hình
Ai Cập cổ đại có thể không bao giờ được tiết lộ nếu không có những đóng
góp của thần đồng ngôn ngữ Jean-Francois Champollion. Sinh ra ở Pháp vào
năm 1790, ông đã thể hiện tài năng thiên phú về ngôn ngữ từ khi còn rất
nhỏ và bắt đầu bằng tiếng Latin, Hy Lạp, Ả Rập, Do Thái, Syriac và
tiếng Phạn. Champollion trình bày bài báo học thuật đầu tiên của mình ở
tuổi 16, và đến 19 tuổi, ông đã giảng dạy lịch sử tại 1 trường học ở
Grenoble. Vào đầu những năm 1820, ông đã chuyển sự chú ý của mình sang
việc giải mã những bí ẩn của Rosetta Stone. Ông nhanh chóng trở thành
người đầu tiên nhận ra rằng, các ký hiệu của các chữ tượng hình Ai Cập
cổ đại đều có hình tượng và chữ cái - một bước đột phá đã chứng tỏ là
chìa khóa để giải mã ngôn ngữ này.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét