Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 826
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
tin tức Đông Tây - 15/10/2017
Cuộc sống 24h ngày 16/10/2017 | VTC1
60 Giây Chiều - Ngày 15/10/2017
tin quân sự
Thời sự quốc tế sáng 16/10/2017
Chỉ mặt, gọi tên những kẻ xuyên tạc, phá họai "hòa giải, hòa hợp dân tộc" Việt Nam
Vì sao du lịch Đà Nẵng chưa thể “cất cánh”?
VOV.VN - Nếu không có những
bước đi đột phá và giải quyết kịp thời những tồn tại thì du lịch Đà Nẵng
sẽ lại mắc phải xung đột, thách thức khó vượt qua.
Thành
phố Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du
lịch. Lợi thế về cảng biển, sân bay quốc tế, cửa ngõ các di sản thế giới
ở miền Trung, nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, các bãi tắm
đẹp, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch khá đồng bộ giúp Đà Nẵng
đã và đang trở thành điểm đến an toàn và thân thiện đối với du khách.
Khu nghỉ dưỡng Bà Nà Hills tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Hải Sơn
Tuy nhiên, để du
lịch Đà Nẵng trở thành “đầu tàu” kinh tế của địa phương vẫn là điều mà
chính quyền, ngành chức năng và người dân thành phố luôn trăn trở, tìm
hướng đi phù hợp. Những năm qua, thành
phố Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực du lịch. Nhờ tư
duy chiến lược và quy hoạch “dài hơi” mà du lịch Đà Nẵng phát triển theo
hướng nhanh và bền vững.
Hiện, thành phố
có 83 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, với tổng vốn đầu tư
khoảng 7,3 tỷ USD (tương đương 153.000 tỷ đồng), bao gồm 20 dự án đầu tư
nước ngoài với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD, (tương đương 27.000
tỷ đồng), còn lại là các dự án đầu tư trong nước.
Trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng, một nửa khách sạn từ 3 đến 5 sao, trong đó có 12
khách sạn 5 sao, cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Đến nay, thành phố
có hơn 21.000 phòng được xếp hạng sao, đến năm 2018 sẽ có thêm khoảng
4.500 phòng nữa, chủ yếu là phân khúc từ 4 đến 5 sao.
Tuy vậy, du lịch
Đà Nẵng chưa thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư do thiếu các sản phẩm du
lịch chuyên biệt, các dịch vụ mua sắm chất lượng cao, các sản phẩm giải
trí hấp dẫn, cuốn hút khách du lịch.
Thành phố Đà Nẵng về chiều. Ảnh: Lê Hải Sơn
Ông Trịnh Việt
Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Empire cho biết, một số dự án đầu tư
xây dựng cầu tàu, bến du thuyền chậm triển khai, ít nhiều ảnh hưởng đến
hoạt động du lịch đường sông.
Thành phố Đà Nẵng
cũng đang thiếu chính sách ưu đãi đầu tư phát triển các dịch vụ vui
chơi giải trí, nhất là giải trí về đêm, khu mua sắm và ẩm thực quy mô
lớn, các show diễn nghệ thuật chất lượng, đặc sắc tổ chức định kỳ để
phục vụ du khách.
Ông Trịnh Việt
Hưng đề nghị, cần tạo ra môi trường kinh doanh du lịch thật sự lành mạnh
để thu hút du khách: “Tăng trưởng du lịch ở đây bao gồm tỷ lệ lưu trú,
tỷ lệ khách quay trở lại với các điểm du lịch. Để là được điều đó thì
chúng ta phải tạo ra sản phẩm hấp dẫn và đa dạng. Vì
khách lưu trú ở Đà Nẵng hiện nay bình quân chưa đến 2 ngày. Khi mà
chúng ta tạo ra thêm các sản phẩm mới chắc chắn sẽ lôi kéo được thêm du
khách nán lại ở Đà Nẵng để thưởng thức các dịch vụ, sản phẩm mới”.
Một vấn đề đặt
ra hiện nay đối với du lịch Đà Nẵng là nguồn nhân lực du lịch chưa đáp
ứng kịp nhu cầu phát triển; hệ thống khách sạn, thị trường khách tăng
nhanh; trong khi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch còn hạn
chế phần nào ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng du lịch của thành
phố.
Đêm Đà Nẵng. Ảnh: Lê Hải Sơn
Bà Dương Thùy
Dung, Giám đốc Cấp cao Công ty CB Richard Ellis Việt Nam (CBRE) chia sẻ:
“Tổng nguồn cung khách sạn từ 3 đến 5 sao ở Đà Nẵng là 14.000. Còn ở
Phuket (Thái Lan), theo thống kê chúng tôi nhận thấy lê tới 81.000 phòng
khách sạn. Số lượng nhiều như thế là để phục vụ tăng trưởng du lịch
cũng rất là cao. Tiềm năng phát triển của
Đà Nẵng còn rất là nhiều, và nếu chúng ta phát triển đúng hướng, tham
khảo bài học thành công ở trong khu vực thì chúng tôi tin rằng trong
thời gian không xa, Đà Nẵng sẽ đuổi kịp thị trường Phuket”.
Tại Hội nghị
chuyên đề đầu tư du lịch khuôn khổ Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng mới đây, ông
Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa- Thể thao
và Du lịch cho rằng, sự phát triển của du lịch Đà Nẵng hiện nay đã đạt
“ngưỡng”, nếu không có những bước đi đột phá mới và giải quyết kịp thời
những tồn tại thì du lịch địa phương mắc phải xung đột, thách thức khó
vượt qua.
“Để du lịch Đà
Nẵng thực sự có thể phát triển bền vững, trở thành một trong những động
lực của du lịch Việt Nam đó là thu hút đầu tư và kiểm soát đầu tư. Thứ 2
phát triển những sản phẩm du lịch đẳng cấp, chuyện nghiệp, đó là MICE,
du lịch mua sắm để có thể cung cấp các dịch vụ và tăng khả năng chi tiêu
của khách. Thứ ba là vấn đề quản lý môi trường và thứ 4 là vấn đề nhân
lực. Du lịch Đà Nẵng đã phát triển rất nóng nhưng nhân lực chưa đáp ứng
được yêu cầu”, ông Thuấn nói.
Tuần lễ Cấp cao
APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng đang đến gần. Đây là cơ hội rất lớn để
giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố đến với bạn bè quốc tế. Ngành du
lịch của thành phố biển cần phải tự “làm mới” mình trong mắt lãnh đạo
các nền kinh tế thành viên APEC, các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài
nước; nâng cao nhận thức của cộng đồng trong gìn giữ môi trường du
lịch, thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng nhanh và bền vững./.
Mới
đây, ngày 14/10, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh của một bé trai vừa
mới sinh đã có cân nặng lên tới 7,1 kg khiến nhiều người bất ngờ. Cùng
điểm lại những em bé sơ sinh có cân nặng “khủng” tại Việt Nam. Bé trai có cân nặng “kỷ lục” 7,1kg ở Vĩnh Phúc
Sáng ngày 14/10, một sản phụ ở xã Lý Nhân (huyện Vĩnh Tường, tỉnh
Vĩnh Phúc) đã hạ sinh một bé trai nặng 7,1kg bằng phương pháp sinh mổ
tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường.
Anh Quân (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), bố của bé trai cho biết,
sáng 14/10, vợ anh đau bụng chuyển dạ, gia đình đã đưa vợ anh đến Bệnh
viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để sinh con.
Bé trai ở Vĩnh Phúc đang giữ "kỷ lục" vừa sinh ra đã có cân nặng lớn nhất 7,1kg
“Hiện hai mẹ con vẫn đang nằm ở phòng cách ly, tôi chưa gặp
được. Khi mang thai hai vợ chồng tôi cũng đã được thông báo là
thai lớn. Sinh xong, bác sĩ báo con nặng 7,1 kg khiến cả gia
đình đều bất ngờ”, anh Quân nói.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết,
bệnh viện đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ hạ sinh bé trai nặng 7,1kg
bằng phương pháp mổ đẻ.
Theo vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường, sản phụ khi vào
bệnh viện có cơn đau đẻ bình thường, sau khi mổ đẻ sức khỏe của mẹ và bé
trai đều ổn định, không phát hiện những bệnh lý bẩm sinh.
Tính đên thời điểm hiện tại, đây là em bé chào đời có số cân nặng lớn nhất tại Việt Nam. Bé gái cân nặng gần 7kg ở Gia Lai
Ngày 9/10/2008, chị Hà Thị Nga, xã Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
đã sinh mổ ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai một bé gái có cân nặng gần 7kg.
Bé gái ở Gia Lai với cân nặng lên tới 7kg
Trước khi sinh, chị Nga nặng 90kg, tăng 26kg so với trước khi mang
bầu. Được biết, chị Nga là giáo viên dạy môn Lý ở trường Trung học cơ sở
Ia Nhin huyện Chưpăh (Gia Lai). Cháu bé ra đời trong sự bất ngờ của
toàn thể Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cùng người nhà. Bé gái cân nặng 6,5kg ở Đà Nẵng
Ngày 26/11/2006, chị Võ Thị Hồng Phượng (SN 1974 trú tại Liên Chiểu,
Đà Nẵng) đã hạ sinh cháu Trần Ngọc Bảo Uyên (biệt hiệu Susu) với trọng
lượng 6,5kg và đã lập kỷ lục về sinh nở đầu tiên tại Việt Nam.
Bé gái ở Đà Nẵng với cân nặng 6,5kg
Khi 11 tháng tuổi, bé Uyên đã rất hoạt bát, mọc được 4 răng. 11
tháng, bé nặng 11 kg, có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng lứa
(86cm) và đã bắt đầu đi vững. 14 tháng, bé đã nói rõ thành tiếng.
Hơn 2 tuổi, Uyên có vóc dáng như em bé 4 tuổi, rất chững chạc, bé cao gần 1,1m, nặng trên 15kg. Bé trai cân nặng 6,5 kg ở Quảng Nam
Ngày 17/9/2015, chị Trần Thị Bông (38 tuổi, xã Bình Giang, huyện
Thăng Bình, Quảng Nam) đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng
Nam. Tại đây, chị Bông được các bác sĩ thăm khám của chẩn đoán chuyển dạ
ngôi đầu và tiền sản giật. Sau khi sức khỏe chị Bông ổn định, các bác
sĩ đã tiến hành mổ vào 21h00 cùng ngày.
Bé trai ở Quảng Nam với cân nặng 6,5kg
Ca mổ thành công, một bé trai nặng 6,5 kg đã chào đời trong sự ngạc
nhiên của các bác sĩ và gia đình. Sau ca mổ, sức khỏe của 2 mẹ con chị
Bông hoàn toàn bình thường và được cho ra viện vài ngày sau đó.
Được biết, sản phụ Trần Thị Bông khi nhập viện có cân nặng 102 kg. Đây là lần sinh con thứ 4 của chị Bông. Bé trai nặng 6,1kg ở Nam Định
Ngày 25/2/2016 chị Nguyễn Thị T. (32 tuổi, Trực Ninh, Nam Định) đã hạ
sinh bé trai nặng 6,1kg bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa
Công an tỉnh Nam Định.
Anh Trần Tất T. (40 tuổi, Trực Ninh, Nam Định, bố cháu bé) cho biết,
vợ anh chuyển dạ vào 7h sáng 25/2 ở quê. Sau đó, gia đình đưa chị đến
Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định để sinh cháu.
Bé trai ở Nam Định với cân nặng 6,1kg
Thời kỳ mang thai, con anh được các bác sĩ chẩn đoán có cân nặng
khoảng 4,3 – 4,5 kg. Tuy nhiên, khi vào bệnh viện, các bác sĩ thăm khám
và xác định thai nhi có cân nặng hơn 5kg. Bé trai có cân nặng 5,7kg ở Nghệ An
Ngày 8/9/2015, chị Nguyễn Thị Lập (Xóm 3, xã Nghi Phú, Thành phố
Vinh) đã hạ sinh bé trai nặng 5,7kg tại Bệnh viện Đa khoa 115 (Thành phố
Vinh, Nghệ An).
Bé trai ở Nghệ An với cân nặng 5,7kg
Khi có dấu hiệu chuyển dạ, chị Lập đã nhập viện tại Trạm Y tế xã Nghi
Phú. Tuy nhiên, nhận thấy đây là ca sinh khó, nên đại diện trạm y tế đã
chuyển chị Lập lên Bệnh viện Đa khoa 115.
Được biết, trước đây, chị Lập cũng từng sinh con hai lần với cân nặng nặng bé trai 4,2kg và bé gái 4,8 kg. Bé gái cân nặng 5,2kg ở Quảng Nam
Ngày 31/10/2015, chị Trần Thị Kim Yến (ngụ thôn 5, xã Tam Thành,
huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã hạ sinh con gái với cân nặng 5,2kg bằng
phương pháp sinh mổ.
Trước đó, chị Yến cũng đã từng sinh con và con trai đầu lòng của chị Yến có cân nặng 4,2kg.
Quyết định công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên địa bàn Hòa Bình, được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang ký ngày 15/10.
Theo quyết định trên, tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan di
dời ngay các hộ dân, nhà cửa, vật kiến trúc, cơ sở sản sản xuất- kinh
doanh ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và có kế hoạch vận động, di dời
các hộ dân còn lại nằm trong vùng cảnh báo sạt lở đến nơi an toàn.
Cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở vùi lấp 18 nạn nhân vào rạng sáng ngày 12/10. Ảnh: Giang Huy.
Các khu vực bị sạt lở gồm: Thành phố Hòa Bình (phía Đông Nhà máy Thủy
điện Hòa Bình (khu vực đồi Ông Tượng); khu vực tổ 4,5,6 phường Chăm Mát,
khu vực tổ 4, phường Thái Bình; khu vực tổ 26, phường Đồng Tiến; Huyện
Kim Bôi (xóm Mớ Khoắc, xóm Mớ Đồi, xã Hạ Bì; xóm Đúp, xóm Củ, xã Tú
Sơn); Huyện Tân Lạc (các xã: Phú Cường, Nam Sơn); Huyện Đà Bắc (xóm Nhạp
Ngoài, xã Đồng Ruộng, xóm Hà, xã Đồng Chum, xóm Kế, xã Mường Chiềng,
xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa và các tuyến đường trên địa bàn huyện); Huyện
Lạc Sơn (xóm Nạc, xã Tuân Đạo); Huyện Mai Châu (xóm Phiêng Xa, xã Đồng
Bảng); Huyện Kỳ Sơn (sạt lở đất tại xóm Tân Thành, xã Hợp Thành).
Theo thống kê của cơ quan chức năng về thiệt hại do đợt mưa lũ từ ngày
10-12/10, tỉnh Hoà Bình là địa phương bị thiệt hại nặng nhất về người
với 20 người chết, 13 người mất tích và 8 người bị thương.
Đặc biệt, rạng sáng ngày 12/10, mưa lớn tại khu vực xóm Khanh, xã Phú
Cường, huyện Tân Lạc đã xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng. Từ
trên đỉnh thác Khanh, hàng nghìn mét khối đất đá ập xuống, vượt qua lòng
suối vùi lấp nhiều căn nhà và 18 người. Đến trưa ngày 15/10, lực lượng
tìm kiếm đã tìm được 13/18 nạn nhân.
Từ ngày 9 đến 12/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với
không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to. Tại Bái Thượng
(Thanh Hóa) mưa trong hai ngày tới hơn 500 mm, Hòa Bình trên 450 mm. Hồ
Hòa Bình lần đầu tiên kể từ khi xây dựng phải mở 8 cửa xả đáy vào trưa
11/10.
Nhiều khu vực ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội
bị ngập sâu, có nơi tới 2 m. Miền núi Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình bị lũ
quét, sạt lở đất. Tính đến cuối ngày 14/10, mưa lũ làm 68 người chết,
34 người mất tích, 32 người bị thương, chủ yếu ở Hòa Bình, Yên Bái,
Thanh Hóa.
Võ Hải
Sài Gòn: Những Ngôi Chợ Nghèo Của Công Nhân Nghèo
15/10/201700:00:00(Xem: 355)
Một chợ công nhân ở quận Thủ Đức, Sài Gòn, chỉ họp vào buổi chiều.
Hằng
ngày, khoảng 4 giờ rưỡi chiều là thời gian tan ca của công nhân các khu
chế xuất vùng Sài Gòn. Lúc này, tại những ngôi chợ lụp xụp dành cho
công nhân, như ngôi chợ nằm trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông
- gần khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), hay ngôi chợ tự phát đối diện
khu chế xuất Linh Trung 1 (quậnThủ Đức)…, cũng đều bắt đầu nhộn nhịp hơn
khi có hàng trăm, hàng ngàn công nhân ùa vào chợ, theo báo điện tử Tin
Tức (http://baotintuc.vn).
Bước vào chợ, những công nhân tan ca
thì lo mua rau, cá để về làm cơm tối ở nhà trọ, còn người sắp tăng ca
hay sắp vào ca đêm thì mua ổ bánh mì, trái bắp hay củ khoai lang ăn lót
dạ. Nhìn quanh chợ chỉ thấy anh chị em mua toàn những món ăn đơn giản,
đạm bạc và nhất định là rẻ tiền.
Chị Thu Hạnh, chuyên bán thịt
heo tại khu chợ tự phát gần Linh Trung 1, cho biết: “Người nghèo thì có
chợ nghèo. Ở đây, đa số là công nhân đến mua thôi!”.
Báo Tin Tức
dẫn lời một phụ nữ trẻ đang đi chợ là chị Lê Thị Hiên - công nhân Công
ty TNHH UpGain, quê ở Hà Tĩnh, cho biết chị chỉ mua vài miếng đậu hũ,
mấy trái cà chua và mớ rau muống là đủ thực phẩm cho bữa cơm chiều. Theo
chị Hiên, chừng đó cũng đủ cho hai vợ chồng công nhân nghèo có một bữa
cơm ngon. Chị Hiên còn cho biết là vào giấc 10 g -10g30 hàng ngày, thời
điểm ấy phiên chợ sáng tan, những sạp ế sẽ bán đổ bán tháo nên thực phẩm
thường rẻ hẳn đi, nhưng tiếc là giấc ấy chị đang làm việc trong xưởng.
Lao
động miệt mài, luôn xin nhà máy cho tham gia làm tăng ca để kiếm thêm
thu nhập nhưng anh chị em công nhân luôn tiện tặn, mua thức ăn tủn mủn,
ăn uống đạm bạc đến vậy. Bữa cơm của họ hiếm hoi mới có món cá tươi,
thịt tươi. Chị Thu Hạnh, bán thịt heo tại khu chợ tự phát gần KCX Linh
Trung 1 cho biết vào dạo gần Tết, công nhân rất ít mua thịt do phải tiết
kiệm chi tiêu hơn nữa để dành tiền về quê ăn Tết.
Đại gia ngập nợ nần bỗng có ngàn tỉ đút túi
Hàng loạt dự án được chuyển nhượng giữa các chủ đầu tư thời gian gần đây khiến thị trường dậy sóng.
Có những thương vụ, chủ đầu tư bỏ ra cả chục triệu USD để sở hữu
những mảng đất vàng bỏ hoang ngay giữa trung tâm Hà Nội hay TP HCM.
Chính nhờ thế, có những đại gia đang nợ ngập đầu, chỉ cần một cái gật
đau, sang tay khu đất vàng bỏ hoang là có ngay ngàn tỉ. Thương vụ ngàn tỉ
Từ
đầu năm 2017 tới nay, thị trường bất động sản chứng kiến hàng loạt đại
gia chi hàng chục triệu USD để sở hữu các dự án đất vàng . Tại Hà Nội,
đình đám nhất phải kể tới thương vụ 66,1 triệu USD của Tổng công ty
Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) chuyển nhượng toàn dự án Diamond Rice
Flower (Lotus Hotel) nằm trên khu đất khoảng 4,2 ha cạnh Trung tâm Hội
nghị quốc gia.
Theo quy hoạch ban đầu, dự án gồm tổ hợp 1 tòa nhà
100 tầng (chiều cao khoảng 400m), 1 tòa cao 80 tầng (cao 320m) và 1 tòa
15 tầng. Chủ mới của dự án Khách sạn Hoa Sen là Công ty CP Đầu tư Mặt
Trời Mọc.
Cách đó không xa, Elite Capital Resources Limited, một
nhà đầu tư nước ngoài đã trở thành chủ mới của dự án Times Square Hà
Nội. Dự án được phát triển bởi liên doanh giữa VinaCapital và Công ty
Thăng Long GTC, một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội,
với tỷ lệ sở hữu tương ứng 65%-35%. Gần 1 thập kỷ qua, dự án Times
Square Hà Nội án binh bất động.
Một dự án bất động được mua lại
Dự
án bao gồm một khu đất có diện tích 40.000m2 liền kề Trung tâm mua sắm
Big C Thăng Long và đối diện Trung tâm Hội nghị quốc gia. Thương vụ
thoái vốn này đã đem về cho VinaCapital khoản doanh thu thuần là 41
triệu USD.
Cũng trong tình trạng xây dựng dang dở tại khu vực
trung tâm của Cầu Giấy, Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên đã được chuyển
nhượng lại từ CTCP Đầu tư và Xây dựng Lâm Viên cho CTCP Bất động sản AZ
(AZ Land). Sau khi khởi công năm 2009, dự án ì ạch chậm tiến độ với 2
lần thay nhà thầu.
Tại TP HCM, Công ty CP BĐS Phát Đạt tuyên bố đã
chuyển nhượng một phần dự án Everrich 3. Công ty BĐS Hưng Thịnh có
chiến lược thâu tóm 20 dự án đã bị trì hoãn lâu dài, trong đó 10 dự án
đã được tiến hành xây dựng và bắt đầu tung ra thị trường.
Công ty
Keppel Land (Singapore) đã nắm 16% cổ phần còn lại của Tổng công ty CP
Đường Sông Miền Nam (Sowatco) trong Saigon Centre thông qua công ty
thành viên Krystal Investment Pte., Ltd. Hongkong Land sẽ trở thành đối
tác chiến lược với Công ty Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) để phát
triển nhà ở tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Còn hồi tháng 2, Berjaya
Land cho biết sẽ bán toàn bộ 70% cổ phần đang nắm giữ tại Công ty
Berjaya Long Beach LLC Việt Nam (đơn vị đang điều hành một khách sạn
nghỉ dưỡng quốc tế 4 sao tại Phú Quốc) cho Công ty TNHH Dịch vụ Sulyna
với giá tương đương 333,25 tỉ đồng. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào
năm 2018. Ì ạch vì khan hiếm 'đất sạch'
Theo
khảo sát của JLL Việt Nam, phân khúc nhà ở vẫn là thị trường hấp dẫn
nhất. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư hiện nay đang có xu hướng chuyển sang
thị trường bất động sản thương mại, đặc biệt tập trung vào các dự án văn
phòng hạng A có vị trí đắc địa, tiềm năng tăng trưởng về giá trị vốn và
lợi suất đầu tư (7-8%). Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cho thấy sự quan
tâm đặc biệt đối với những dự án khách sạn.
Tổng giá trị giao dịch
trong 9 tháng đầu năm của bất động sản đạt trên 1,18 tỉ USD, đạt kỷ
lục. Con số này so với năm 2016 là 921 triệu USD.
Thực
tế, việc thực hiện thành công được những thương vụ M&A (mua bán sáp
nhập) trong lĩnh vực này lại không dễ dàng, đặc biệt là đối với các đối
tác là nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển nhượng lại các dự án trong
nước. Do tính phức tạp về thủ tục liên quan đến BĐS ở Việt Nam nên việc
chuyển nhượng dự án gặp nhiều rủi ro trong tất cả các khâu, từ làm thủ
tục bị kéo dài, đến đền bù giải tỏa, pháp lý.
Tuy nhiên, ông
Stephen Wyatt, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, cho rằng 2017 sẽ là năm kỷ
lục của M&A bất động sản. Theo ông, kinh tế Việt Nam liên tục được
cải thiện với các chỉ số kinh tế tích cực và được công nhận là một trong
những thị trường triển vọng nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, điều này giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư
nước ngoài.
“Thị trường bất động sản Việt Nam đang đón nhận nhiều
luồng quan tâm mạnh mẽ đến từ các nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi kỳ
vọng xu hướng này sẽ tiếp diễn ra trong thời gian tới. Nhà đầu tư nước
ngoài luôn ưu ái đến các dự án tạo ra lợi nhuận, tuy nhiên các dự án này
vẫn còn hạn chế trên thị trường”, JLL nhận định.
Ông Lê Hoàng
Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, cũng nhận định M&A sẽ
tiếp tục là hướng đi chủ đạo của các doanh nghiệp kinh doanh bất động
sản trong những năm tới. Đặc biệt, năm 2017, mua bán sáp nhập doanh
nghiệp sẽ mạnh hơn, bởi cơ hội và điều kiện cho các thương vụ M&A
rất lớn khi TP.HCM đang có 500 dự án tạm ngưng triển khai.
Theo
đánh giá của ông Marc Townsend, Tổng giám đốc CBRE Việt Nam, M&A bất
động sản trong năm 2017 sẽ tiếp tục sôi động và lộ diện nhiều gương mặt
mới với tiềm lực tài chính khá mạnh. Đây là một trong những điểm sáng
của thị trường bất động sản năm nay.
Theo Nam Hải/Vietnamnet
Rủ nhau đi câu, năm trẻ nhỏ chết đuối thương tâm
15/10/2017 19:44 GMT+7
TTO - Năm trẻ nhỏ,
trong đó có 4 em đang là học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở,
rủ nhau đi câu cá không may bị ngã xuống sông, khi được tìm thấy cả 5
đều đã tử vong.
Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào trưa 15-10 trên địa bàn xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Xác nhận với Tuổi Trẻ,
bà Đỗ Thu Nga - chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn - cho biết cả 5 em,
nhỏ nhất mới 5 tuổi, lớn nhất 13 tuổi, đều trú tại xã Việt Long.
Sáng 15-10, 5 em nhỏ rủ nhau ra sông Cà Lồ đoạn chảy qua địa phận xã Việt Long để câu cá.
Cả 5 em đã bị ngã xuống sông, do khu vực này vắng người nên không ai biết để cứu kịp thời.
Khoảng 12h15, một số người dân đi qua phát hiện sự việc thì mới hô hoán và báo chính quyền tổ chức tìm kiếm các em.
UBND xã đã tổ chức người xuống sông để tìm kiếm, đến 14h30 thi thể cả 5 em nhỏ được tìm thấy và đưa lên bờ.
"Hiện
UBND huyện đã cử 2 đoàn công tác xuống xã Việt Long động viên, thăm hỏi
gia đình các cháu và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng" - bà
Nga cho biết.
Ông Nguyễn Ngọc Chuyền - chủ tịch UBND xã Việt
Long - cho biết danh tính của 5 em nhỏ đuối nước thương tâm gồm: Nguyễn
Văn Thêm (9 tuổi), Nguyễn Trung Thực (11 tuổi), Nguyễn Thiện Nhân (5
tuổi), Nguyễn Văn Sứng (13 tuổi), Nguyễn Minh Hợp (13 tuổi). Trong số
này, Thực và Nhân là 2 anh em ruột.
Ông Chuyền cho biết bước đầu xác định cả 5 cháu nhỏ rủ nhau đi câu và gặp nạn.
Khi
tìm được thi thể, lưỡi câu vẫn mắc vào bàn chân của một nạn nhân. Sau
khi cơ quan công an khám nghiệm tử thi, cả 5 cháu đã được đưa về gia
đình để tổ chức mai táng.
THÂN HOÀNG
Vỡ mộng thiên đường, hàng nghìn lính IS 'chết không toàn thây'
21:19 15/10/2017
Tìm đến với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cùng hàng loạt lời
hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp, những kẻ khủng bố dần bỏ mạng trong
đau đớn và nhục nhã.
IS từng chiêu mộ thành viên bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn về cuộc sống như thiên đường dành cho những phần tử thánh chiến.
Trong nhiều tháng qua, những kẻ "tử vì đạo" ngã xuống trong những khu
mộ tập thể, trong sự căm ghét, kinh tởm của tất cả mọi người.
Ruồi nhặng bay khắp nơi, hàng trăm thi thể đang phân hủy nằm cạnh
đống đất đá bụi bặm ở thị trấn Dhuluiyah, nằm cách thủ đô Baghdad của
Iraq 90 km về phía bắc. Đó là quang cảnh tại một hố chôn tập thể dành
cho những kẻ khủng bố.
Không có thiên đường hay một cuộc sống
trong mơ như những gì được hứa hẹn, hàng chục nghìn lính IS bỏ mạng mà
không được chôn cất. Ảnh: Getty.
"Lẽ ra chúng phải nằm trong dạ dày của lũ chó hoang. Chúng tôi chôn
lũ khủng bố ở đây chẳng phải vì chúng tôi yêu thương gì chúng mà là do
chúng tôi sợ bệnh dịch", sĩ quan cảnh sát Mohammed al-Juburi nói với
phóng viên AFP.
IS từng kiểm soát một vùng rộng lớn ở Iraq và Syria, trước khi bị
liên quân các nước tấn công dữ dội, khiến hàng nghìn phiến quân khủng bố
thiệt mạng. Kể từ khi triển khai không kích ở khu vực này, Mỹ nhận định
khoảng 80.000 kẻ khủng bố đã chết.
Con số trên chưa bao gồm những kẻ thiệt mạng dưới nòng súng của quân Nga.
Chôn cất bằng máy xúc
Dhuluiyah vốn là một vùng nông nghiệp nằm bên bờ sông Tigris, người
dân lúc nào cũng băn khoăn tự hỏi họ nên làm gì với thi thể của những kẻ
khủng bố IS sau khi chúng bị những tay súng Sunni hạ gục.
"Chúng tôi có thể ném chúng xuống sông, nhưng chúng tôi yêu dòng sông
này và không muốn nó bẩn. Người dân và động vật ở đây đều uống nước từ
sông Tigris", một cảnh sát địa phương cho biết.
Một trận không kích của Mỹ và liên quân nhằm vào IS. Ảnh: IBTimes.
Cuối cùng, họ quyết định đào hố chôn tập thể. Tuy nhiên, sẽ không có
bất cứ nghi thức chôn cất nào dành cho những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ
dữ.
"Chúng tôi chôn chúng bằng máy xúc. Lũ này từng nói chúng sẽ lên
thiên đường để tận hưởng, giờ thì kết cục như thế này đây", viên cảnh
sát không giấu nổi sự tức giận.
Hố chôn dành cho những tay súng IS hoang vắng, bẩn thỉu, đối lập hoàn
toàn với nghĩa trang gần đó, được bao bọc bằng một bức tường gạch màu
đỏ nổi bật.
Đó là nơi chôn cất những liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống
khủng bố. Họ an nghỉ dưới những nấm mồ được trang hoàng cẩn thận với
chân dung đẹp đẽ, dưới những tán cây xanh mướt.
Ở một số nơi khác như Fallujah, những thành viên IS thiệt mạng từ năm
2014, 2015 được chôn cất cẩn thận trong những nghĩa trang. Tuy nhiên,
tình hình sẽ sớm thay đổi.
Quân đội Iraq đang tìm cách hất cẳng những kẻ "tử vì đạo" khỏi nơi an
nghỉ cuối cùng của chúng. Họ cho rằng quân khủng bố chỉ được phép nằm
trong những hố chôn tập thể.
Điều tương tự đang chờ đợi những thành viên IS ở Mosul, thành phố lớn nhất ở Iraq từng rơi vào tay IS.
Tại đây, một chỉ huy cấp cao trong quân đội cho biết chính quyền sẽ
dùng thiết bị đào hố chuyên dụng để chôn các phần tử thánh chiến sau khi
xác định thông tin và quốc tịch của chúng.
Phân hủy và thối nát
Dọc biên giới Syria, nơi liên quân do Mỹ và Nga dẫn đầu đang ngày đêm "bóp nghẹt" IS, khoảng 50.000 quân khủng bố đã bỏ mạng.
Trong khi cuộc chiến chống khủng bố chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một vị
tướng người Syria từng khẳng định việc xử lý thi thể của lính IS không
phải ưu tiên của họ.
Những xác chết phân hủy và thối rữa giữa sa mạc mênh mông. Ảnh: Getty.
"Chúng tôi chỉ quan tâm đến những gì xảy ra trên mặt đất hơn là việc chôn cất bọn khủng bố", ông nói với AFP.
Một số nguồn tin khác cho rằng việc xác định danh tính của những kẻ
khủng bố có thể đem lại thông tin có ích cho lực lượng tình báo. Vì vậy,
những thi thể ngoài kia ít nhiều vẫn có ích.
Trên những hoang mạc nóng bức, nơi từng là lãnh địa của IS, những thi
thể bị bỏ lại, bốc mùi và thối rữa giữa nắng nóng của Trung Đông.
Phát ngôn viên của lực lượng do Mỹ lãnh đạo cam kết sẽ xử lý và chôn
cất thi thể của những thành viên IS. Tuy nhiên, những tay súng bắn tỉa
hoặc địa hình khó khăn khiến việc này trở nên vô cùng khó khăn. Trong
khi đó, hàng trăm xác chết vẫn nằm đó, giữa sa mạc hoang vu.
Ngược lại, IS tìm cách chôn cất những phần tử thánh chiến nổi bật một
cách kỹ lưỡng và cẩn mật. Những kẻ bị truy nã bởi cộng đồng quốc tế
thường được chôn cất tại một số địa điểm bí mật.
Trong số đó có Mohamed Emwazi, kẻ được biết đến với biệt danh "John
thánh chiến" và từng chặt đầu hàng loạt con tin hoặc thủ lĩnh Abu
Muhammad al-Adnani.
VOV.VN - Đây là vụ tấn công
khủng bố “đẫm máu” nhất trong vòng 10 năm qua tại Somalia, ít nhất
239 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương.
Ngày
15/10, Tổng thống Somalia -ông Mohamed Abdullahi Farmaajo đã ban bố 3
ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom kép khủng bố
tại thủ đô Mogadishu xảy ra trước đó 1 ngày.
Các binh sĩ giúp đỡ một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom. Ảnh: AP.
Đây
là vụ tấn công khủng bố “đẫm máu” nhất trong vòng 10 năm qua tại
Somalia và được xác nhận là một “thảm họa quốc gia” khi có tới ít nhất
239 người thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương.
Tiếng
còi xe cứu thương vang lên trong suốt ngày hôm qua (15/10) tại thủ đô
Mogadishu của Somalia. Công tác cứu trợ và tìm kiếm nạn nhân trong các
đống đổ nát của các tòa nhà bị sập và những chiếc xe bị cháy do vụ đánh
bom gây ra vẫn đang được triển khai.
Hàng
trăm người thiệt mạng và bị thương trong vụ đánh bom đã được đưa tới
các bệnh viện của thành phố. Tuy nhiên, theo giới chức y tế Somalia,
nhiều thi thể nạn nhân đã không còn nguyên vẹn và rất khó để xác nhận
danh tính.
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters.
Tiến
sĩ Mohamed Yusuf, Giám đốc bệnh viện Medina tại Mogadishu cho biết:
“Những gì đã xảy ra thật khủng khiếp, tôi chưa bao giờ thấy điều đó
trước đây. Số người chết là không thể đếm được. Các thi thể đã bị đốt
cháy và không ai có thể nhận ra họ”.
“Đó
là một vụ thảm sát. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một điều tương tự như
vậy trong vòng 27 năm qua. Tôi đã thấy nhiều phần thi thể vương vãi trên
mặt đất sau vụ đánh bom”, một nhân chứng của vụ đánh bom cũng chia sẻ.
Hàng
chục chiếc xe bị cháy rụi và nhiều ngôi nhà cao tầng đã bị đánh sập
trong vụ đánh bom bằng xe tải đầu tiên tại nút giao K5, quận Hodan - nơi
có các tòa nhà văn phòng của chính phủ, nhiều khách sạn và nhà hàng.
Vụ
nổ xảy ra khi lực lượng an ninh đang kiểm tra một chiếc xe tải bị nghi
ngờ chở bom. Chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, một vụ nổ khác tiếp tục
làm rung chuyển quận Medina.
Tổng
thống Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo hôm qua đã gửi lời chia buồn
tới gia đình các nạn nhân, đồng thời ban bố 3 ngày quốc tang. Ông
Farmaajo cũng đã cùng hàng nghìn người dân tham gia hiến máu để cứu giúp
những người bị thương, theo lời kêu gọi của các bệnh viện. Trên trang
cá nhân, Tổng thống Somalia kêu gọi người dân nước này đoàn kết hơn nữa
trong cuộc chiến chống lại khủng bố.
Nhiều xe cộ bốc cháy sau vụ nổ bom bên ngoài khách sạn Safari ở thủ đô Mogadishu hôm 14/10. Ảnh: EPA.
Chính
phủ Somalia cáo buộc lực lượng vũ trang Hồi giáo Al-Shabaab là thủ phạm
vụ tấn công được cho là một “thảm họa quốc gia” này. Nhóm khủng bố
Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda thường
xuyên đứng sau các vụ tấn công đẫm máu trước đây tại quốc gia châu Phi
này. Chúng đang phát động một phong trào nổi dậy lật đổ Chính phủ trung
ương được Liên Hiệp Quốc công nhận, nhằm áp đặt luật Hồi giáo hà khắc
tại Somalia. Tuy nhiên, đến nay, nhóm khủng bố này vẫn chưa lên tiếng
thừa nhận tiến hành vụ tấn công.
Nhiều
nhà lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên án vụ tấn
công khủng bố đẫm máu này. Hôm qua, các đại diện của Mỹ và Liên hợp
quốc tại Somalia đã lên án vụ tấn công, khẳng định đây là hành động “hèn
hạ” của chủ nghĩa khủng bố, đồng thời tái khẳng định lời cam kết của
Washington trong việc hỗ trợ các nước châu Phi chống lại khủng bố.
Quốc
vương Qutar - Tamim bin Hamad Al Thani và Ngoại trưởng Anh, Boris
Johnson cũng đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Somalia,
đồng thời hi vọng những nạn nhân bị thương sớm bình phục.
Còn
theo người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, nước này đã gửi
một chiếc máy bay tiếp tế thuốc men tới Somalia để hỗ trợ người bị
thương và đồng ý cấp phép những người này đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị./.
Đình Nam/VOV - Trung tâm Tin
Nga ra đòn áp đảo tại Syria, Mỹ-đồng minh "gậy ông đập lưng ông"
Hồng Nhung |
7
“Bước tiến của quân đội Syria (SAA) tới Deir Ezzor sẽ được ghi nhớ
như một ví dụ điển hình về thành công trong hoạt động phối hợp chống lại
IS, lực lượng khủng bố được trang bị vũ khí và huấn luyện tốt nhất mà
chúng ta từng thấy”, nhà báo Mỹ Jim W. Dean, chủ bút tờ Veterans Today
nhận định trong bài viết cho tạp chí NEO mới đây.
Quả thật, sức mạnh của lực lượng khủng bố IS là
điều không ai có thể phủ nhận. IS đã tiến hành một cuộc chiến ác liệt
với không quân Nga và Syria
khi chúng không có gì ngoài bản thân, cùng một số hỗ trợ không thường
xuyên từ liên minh do Mỹ đứng đầu để thực hiện đánh bom ngẫu nhiên các
lực lượng của quân đội Syria (SAA), và sau đó được cung cấp trực thăng
đưa các chỉ huy IS rút lui.
Đối đầu với một IS
đáng sợ như vậy, tất cả các phương tiện chiến đấu hiện đại là rất cần
thiết để hạn chế số lượng thương vong của người Syria ở mức thấp nhất có
thể, nhờ đó giúp lực lượng chống khủng bố giữ vững ý chí trong suốt
cuộc chiến kéo dài 6 năm qua.
Thông tin tình báo
đóng vai trò then chốt đối với không chỉ việc xác định các trung tâm chỉ
huy, mà còn nhận biết khi nào các trung tâm này có những mục tiêu có
giá trị cao nhất để tiêu diệt.
Khi cuộc tấn công
phá vỡ thế vây hãm của IS diễn ra cũng là lúc những chiếc tàu ngầm của
Nga bắn tên lửa hành trình Kalibr mở đầu những cuộc công kích đầu tiên
trong đêm vào các vị trí của IS. Khi trời sáng cho thấy những vị trí bị
tấn công này đều đã bị IS bỏ rơi cùng với các thiết bị quân sự.
Máy
bay và trực thăng chiến đấu Nga đã tham chiến để công kích tất cả các
điểm phòng thủ của IS trước khi chiếm được các vị trí này.
Hai
nhóm quân chính phủ Syria đã được giải thoát khỏi tình trạng bị bao
vây, cô lập. Quân đội Syria và đồng minh cũng đã hoàn toàn bảo vệ được
tuyến đường Palmyra, nhờ đó đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống
của những người dân bị vây hãm trong Deir Ezzor, đồng thời tiếp tục tấn
công để không cho IS có thời gian tập hợp lại.
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công phiến quân Syria
Trực thăng tấn công Mi-28 "thợ săn đêm" Nga
Chiến
lược của SAA giống như một cuộc bao vây để số chiến binh khủng bố IS có
thể rút lui về các vị trí phòng thủ mới ít hơn. IS đã rút lui xuôi theo
sông Euphrates, nơi mà NEO vẫn không biết liệu Iraq có đóng cửa sau tại
Al-Bakumal hay không.
Cầu phao được lắp đặt, đưa
SAA qua sông Euphrates với hai mục đích: xâm nhập phía sau IS ở phía
đông của Deir-Ezzor và chặn người Kurd do Mỹ hậu thuẫn chiếm đoạt các mỏ
dầu béo bở ở khu vực đó. Nếu người Kurd có ý định này, đó sẽ là một
nhát dao đâm sau lưng Syria, và có thể dẫn đến xung đột giữa SAA và SDF.
Nếu
Mỹ hỗ trợ không quân cho lực lượng SDF của người Kurd trong một cuộc
xung đột như vậy, thì Nga sẽ làm gì để hỗ trợ SAA? Cho đến thời điểm
này, Nga vẫn cẩn thận tránh xung đột với Mỹ, nhưng một sai lầm lớn có
thể khiến thế cân bằng lực lượng bị thay đổi, vượt khỏi tầm kiểm soát,
dẫn tới phá hỏng chiến thắng của Syria.
Các quốc
gia phương Tây và vùng Vịnh cố gắng chia cắt Syria đã bị "gậy ông đập
lưng ông", bởi một Syria mới mạnh hơn đã nổi lên từ đống tro tàn, đã xây
dựng được quân đội giàu kinh nghiệm chiến đấu phối hợp tác chiến.
Nhuệ
khí của quân đội Syria hiện lên cao hơn bao giờ hết nhờ chuỗi chiến
thắng gần đây trước IS, và do họ ý thức được rằng họ đang chiến đấu để
thực hiện giấc mơ của mọi người lính – giải phóng đất nước khỏi giặc
ngoại xâm, mà trong trường hợp này nên gọi là "kẻ xâm lăng".
Nhà
báo Dean đã gặp Chủ tịch Quốc hội Syria, Jihad Lahan với tư cách là một
thành viên trong nhóm giám sát 10 người của Mỹ cho cuộc bầu cử ngày
4/6/2014. Lúc đó, ông Lahan đã nói Syria đang giữ các tù nhân thánh
chiến từ hơn 65 quốc gia.
Ông Dean cho biết tất cả
10 người đã bị sốc bởi họ lập tức nhận ra một cuộc chiến tranh thế giới
đang chống lại Syria. “Chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng sự trợ
giúp của Iran và Nga sẽ thay đổi một cuộc đấu tranh có vẻ như đã hoàn
toàn vô vọng.
Liên minh chống khủng bố thật sự,
Syria, Hezbollah, Iran và Nga, đã được tôi luyện bằng sự khốc liệt của
cuộc chiến. Và bây giờ có vẻ như họ đang là hình mẫu để những nước khác
đi theo nếu bị các phần tử khủng bố do chính phủ tài trợ tấn công.
Dean
cho rằng “Trước tiên, bạn cần một cấu trúc quân đội mà họ sẽ chống lại
những lời đề nghị của nước ngoài nhằm lật đổ chính phủ của bạn trong một
cuộc đảo chính và được phần thưởng là các vị trí an toàn trong chính
phủ bù nhìn mới.
Bạn cần đồng minh trợ giúp, không
chỉ bằng lời nói mà còn bằng súng ống và đạn dược, và chính quyền hợp
pháp để dũng cảm đứng lên đương đầu với các cường quốc trên thế giới".
Những
người bạn như vậy rất khó có được, mà động cơ của họ cũng không phải
hoàn toàn trong sáng. Ông Putin đã thành thật mượn một câu nói của người
Mỹ từ hồi Thế chiến I: "Tốt hơn là chiến đấu với họ ở đó".
Nga
đã quyết tiêu diệt 6.000 tay súng thánh chiến nguy hiểm xuất thân từ
các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Lực lượng thánh chiến này sẽ không thể
trở về đất nước mình để thành lập các nhóm khủng bố mới.
Vũ
khí hiện đại và công nghệ cho tấn công và phòng thủ đều rất cần thiết.
Một tướng Mỹ nghỉ hưu đang cố vấn cho các phần tử nổi dậy đã được một
đội đặc nhiệm SEAL giải cứu khỏi Syria vài năm trước, bởi người Syria đã
kiếm được những thông tin quân sự có giá trị về vị tướng này là ai và ở
đâu từ một đoàn xe hộ tống bị họ bắt giữ. SEAL đã đưa vị tướng đi trước
khi đội biệt kích người Syria đang chuẩn bị bắt ông có thể hành động.
Đặc nhiệm Mỹ có mặt tại Syria hậu thuẫn người Kurd và phiến quân FSA...
Ông
Dean nhấn mạnh “Vì vậy, chiến thắng ở Syria không chỉ là của riêng họ,
bởi những bài học mà họ đã phải trả giá đắt bằng cả máu và nước mắt giúp
ích cho tất cả chúng ta. Một trong số những bài học đó là không để các
quốc gia tài trợ cho chiến dịch khủng bố chống lại Syria thoát khỏi bị
trừng phạt, nếu không họ sẽ chỉ chuyển các trò chơi khủng bố của mình
đến một nơi mới".
Ông Dean có ý gì khi nói như
vậy? Còn bồi thường thiệt hại chiến tranh thì sao? Trong cuộc họp báo
cuối cùng tại cuộc bầu cử của Syria năm 2014, ông đã trình bày những số
liệu thống kê mà chưa một ai biết trước đó.
Ông đã
ngoại suy số thương vong của người Syria cho dân số Mỹ, vì một con số
khổng lồ sẽ khắc sâu vào tâm trí người Mỹ. 400.000 người Syria thiệt
mạng tương đương với 6 triệu trong tổng số 310 triệu dân Mỹ. Và thêm vào
đó, cứ 1 người bị giết thì có 5 người bị thương, tương đương với 30
triệu thương vong nữa cho người Mỹ.
Mỹ sẽ làm gì
nếu ai đó gây ra một cuộc chiến tranh tàn sát khủng khiếp như thế xảy ra
trên đất Mỹ, khiến cho 36 triệu người Mỹ chết và bị thương? Sẽ trả đũa
bằng vũ khí hạt nhân? Chắc chắn người Mỹ sẽ làm như thế mà không do dự
hay bất đồng quan điểm. Nhưng trong khi đó, có bao nhiêu cuộc tấn công
khủng bố mà Syria đã tiến hành để trả thù Mỹ? Câu trả lời là không.
Ông
Dean nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ của các phương tiện truyền
thông độc lập là giúp khán giả hiểu rõ những chuyện khủng khiếp đang xảy
ra trên thế giới, trong khi khuynh hướng tự nhiên của nhiều người là
làm ngược lại, đặc biệt là khi có những tội ác đang diễn ra trên chính
đất nước họ.
“Nếu bạn thừa nhận điều này, bạn sẽ đặt mình vào vị trí mà bạn nên làm gì đó để ngăn chặn nó”, ông Dean tin tưởng.
theo Viettimes
TQ sắp 'sửa điều lệ Đảng' và 'bổ sung' tư tưởng Tập Cận Bình
9 giờ trước
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Ông Tập Cận Bình được xác nhận là 'hạt nhân lãnh
đạo' của Trung Quốc và có dự kiến 'tư tưởng' của ông sẽ được chính thức
đưa vào thảo luận tại Đại hội 19 của ĐCSTQ sắp nhóm họp từ 18/10/2017.
Vài ngày trước khi
diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, tin cho hay Trung
Quốc sắp sửa đổi điều lệ của Đảng Cộng sản và có thể sẽ bổ sung 'tư
tưởng chính trị' của Chủ tịch Tập Cận Bình vào các văn kiện then chốt
của Đảng.
Một hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
khóa 18 nhóm họp từ ngày 11-14/10/2017 tại Bắc Kinh hôm thứ Bảy đã thông
qua một dự thảo sửa đổi điều lệ của đảng này vốn đã được thông báo từ
trước và sẽ trình lên Đại hội lần thứ 19, dự kiến nhóm từ hôm 18/10 để
'phê chuẩn', theo hãng tin Reuters.
Thông cáo do Đảng Cộng sản
loan báo và được truyền thông nhà nước đăng tải đề cập tới tinh thần của
nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình
qua một loạt các diễn văn, phát biểu quan trọng của ông được cho là đã
có 'các tân khái niệm và tư tưởng mới' cũng như các 'tư tưởng chiến
lược' có tính mới về quản lý, lãnh đạo nhà nước.
Nghe ý kiến của TS. Vũ Cao Phan Vụ Đồng Tâm và điểm tin tuần thứ II của tháng 10/2017 Chính trị TQ: Dàn sao đang lên trước Đại hội 19 Liệu ông Tập Cận Bình có nhiệm kỳ thứ ba?
Một
phóng viên của BBC Tiếng Trung cho hay dường như đây là một chỉ dấu,
nhưng cần chờ khẳng định tại Đại hội bắt đầu vào hôm thứ Tư tới đây, về
việc các 'tư tưởng chính trị' của ông Tập Cận Bình sẽ được 'bổ sung' vào
điều lệ đảng và các văn kiện khác về đường lối, cũng như tuyên huấn,
tuyên truyền.
Truyền thông Trung Quốc cuối tuần này cũng cho hay
một thông báo sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa 18 của đảng cho
biết Đảng Cộng sản đã khai trừ đảng của một nguyên lãnh đạo bộ tư pháp.
Thông
báo hôm thứ Bảy đưa chi tiết nói bà Ngô Ái Ái, nguyên Bộ trưởng Tư pháp
và một số quan chức khác đã bị khai trừ khỏi đảng vì tham nhũng, vẫn
theo Reuteurs.
'Chắc chắn được bổ sung'
Hôm
15/10, một nhà phân tích chính trị và bang giao quốc tế từ Việt Nam nêu
quan điểm với BBC cho rằng 'tư tưởng' của ông Tập chắc chắn sẽ được đưa
vào Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
"Về tư tưởng của Tập
Cận Bình, tôi nghĩ chắc chắn sẽ được đưa vào Đại hội 19 này, vì đưa vào
trong Đại hội nên nó sẽ được chính thức hóa trong Chính cương và Điều
lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc," Tiến sỹ Vũ Cao Phan, nguyên Phó Chủ
tịch kiêm Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt - Trung nói.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Nếu tư tưởng Tập Cận Bình được đưa vào điều lệ sửa
đổi của Đảng cộng sản Trung Quốc, ông sẽ có trí bình đẳng với Mao Trạch
Đông khi được tôn vinh tư tưởng như vậy, theo gi quan sát.
"Điều đó là tất nhiên rồi, bởi vì ta thấy rằng là
ngay trong 'nhiệm kỳ đầu tiên', ông Tập Cận Bình đã xác nhận là 'hạt
nhân lãnh đạo', điều đó Giang Trạch Dân chỉ được xác nhận ở nhiệm kỳ thứ
hai và Hồ Cẩm Đào không được gọi đến. Tức là vị trí của Tập Cận Bình đã
được đặt lên rất cao!"
Về bản chất của điều được cho là 'tư tưởng Tập Cận Bình', Tiến sỹ Vũ Cao Phan nêu nhận định:
"Cái
mà gọi là 'tư tưởng Tập Cận Bình' là gì tôi nghĩ là Đại hội đảng 19 của
Trung Quốc sẽ thảo luận và sẽ đưa ra một định nghĩa rõ ràng, nhưng tư
tưởng Tập Cận Bình đã được nói đến như trong cuốn sách của một giáo sư,
Học viện Quốc phòng Trung Quốc, được công bố đồng thời ở Anh và ở Trung
Quốc.
"Cho thấy đó là tư tưởng vĩ đại phục hưng nước Trung
Hoa, muốn nói rằng Tập Cận Bình là người tạo nên thời đại thứ ba từ khi
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Mao Trạch Đông là người
lập quốc, Đặng Tiểu Bình là người thực hiện cuộc cải cách vĩ đại, còn
Tập Cận Bình là người phục hưng nước Trung Hoa.
"Nếu nói theo quan
điểm ông Đặng Tiểu Bình đã nói là thời kỳ ấy là 'giấu mình chờ thời',
thì đến thời kỳ của Tập Cận Bình chuyện đó không còn nữa, nước Trung
Quốc bước ra vũ đài của thế giới, cho thế giới thấy là ai và Tập Cận
Bình là người đại diện." 'Được dân hoan nghênh, ủng hộ' Vincent Ni nói về chống tham nhũng của CT Tập Cận Bình TQ 'kiên trì phát triển quan hệ' với VN Ông Tập nay là 'hạt nhân' của Đảng Cộng sản TQ
Tiến
sỹ Vũ Cao Phan bác bỏ quan điểm cho rằng Tập Cận Bình là một lãnh đạo
theo phong cách 'bạo chúa' hay độc tài, trái lại ông nêu quan điểm cho
rằng có thông tin nói ở Trung Quốc công việc chống tham nhũng của ông
Tập Cận Bình được nhân dân Trung Quốc hoan nghênh và ủng hộ 'nhiều
nhất', nhà nghiên cứu nói:
"Gần đây tôi nghe được rất nhiều người
bạn của tôi đi Trung Quốc về nói rằng nhân dân Trung Quốc rất hoan
nghênh và một trong những vấn đề mà Tập Cận Bình được ủng hộ nhiều nhất
đó là vấn đề chống tham nhũng.
"Và thực ra ông đã làm được và làm
thật... Tôi không nghĩ và hoàn toàn không đúng nếu coi Tập Cận Bình là
'bạo chúa' và những biện pháp mà ông đối xử với những kẻ tham nhũng vẫn
còn có những điều ta có thể thấy là nhẹ tay.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Trung Quốc dưới thời của Tập Cận Bình không còn
'giấu mình chờ thời' mà đã bước ra vũ đài thế giới khẳng định mình như
một cường quốc hàng đầu thế giới, theo giới quan sát.
"Nhẹ tay có thể bởi rất nhiều nguyên nhân, có thể
bởi nguyên nhân là những lợi ích của các phe nhóm thỏa thuận với nhau
điều này, điều khác, điều đó chắc chắn là có... Và một điều nữa cũng nói
là cuộc chống tham nhũng của Trung Quốc được nhân dân rất hoan nghênh,"
TS Cao Phan nói với BBC.
Hôm thứ Sáu, trong một chương trình trực tuyến trên kênh Facebook Live của BBC Tiếng Việt, nhà báo Vincent Ni,
thành viên ban biên tập của BBC Tiếng Trung, cũng chia sẻ với khán giả
và độc giả của BBC Việt ngữ về đánh giá cuộc chiến chống tham nhũng của
Chủ tịch Tập, ông nói:
"Từ lâu nhiều người cho rằng trong Đảng
Cộng sản có vấn đề tham nhũng, do đó một trong những mục tiêu cao nhất
của ông Tập Cận Bình là làm trong sạch đảng, trong sạch bộ máy. Những
nhà chỉ trích, đăc biệt là giới bất đồng ở hải ngoại thường cho rằng các
chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập có mục đích chính trị, nhằm
loại bỏ những kẻ thù chính trị của ông.
"Thế nhưng nếu bạn đến Trung Quốc và nói chuyện với mọi
người dân, thì họ rất hài lòng và hạnh phúc về việc chống tham những,
bởi vì trước đây ngay ở cấp độ đô thị, thành phố, để sửa nhà, sửa cửa,
người dân phải có hầu bao đỏ lót tay cho các quan chức, nhưng bây giờ
không ai dám nhận phong bì như thế nữa.
"Cho nên điều quan trọng
là người ta không quan tâm đến cái gì là thực chất bên trong chiến dịch
chống tham nhũng, mà người dân chỉ quan tâm đến làm sao cho cuộc sống
của họ được dễ dàng hơn mà thôi," nhà báo Vincent Ni nói với BBC hôm
13/10.
Được biết, theo một tập san về Nghiên cứu Xây dựng Đảng của
Trung Quốc năm nay, một số thành tố chính trong tư tưởng Tập Cận Bình
có thể tìm thấy trong nguyên lý ưu tiên xây dựng "5 trong một" với các
chính sách tích hợp trong gói lý luận được gọi là bốn đại diện.
Nội
dung của '5 trong một' là 'phát triển hài hòa giữa kinh tế, chính trị,
văn hóa, xã hội và sinh thái', còn các chính sách thúc đẩy mục tiêu này
được tích hợp và tổng kết trong Lý luận "Bốn toàn diện" bao gồm việc
'xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cải cách sâu sắc toàn diện, quản lý
đất nước bằng pháp luật toàn diện và quản lý đảng nghiêm khắc toàn
diện'.
Nếu được bổ sung đưa vào các văn kiện then chốt sửa đổi của
đảng Trung Quốc, Tập Cận Bình sẽ là lãnh tụ đầu tiên sau hàng chục năm
qua được nêu trong các văn kiện chính thức của Trung Quốc như một lãnh
đạo có 'tư tưởng' của Đảng, trước đó, các văn kiện, tài liệu lý luận và
tuyên truyền của Trung Quốc chỉ nêu 'tư tưởng Mao Trạch Đông' và 'lý
luận Đặng Tiểu Bình'.
Cây thủy tùng quý hiếm trên 500 tuổi bị chặt hạ trong đêm mưa
Dân trí Biết thủy tùng là loại cây vô cùng quý hiếm và
đang được mua với giá rất cao nên 7 đối tượng đã đã xâm nhập vào Trạm
Quản lý Khu Bảo tồn loài sinh cảnh thông nước xã Ea Rah (huyện Ea H’leo,
Đắk Lắk) để cưa hạ cây thủy tùng quý hiếm hàng trăm năm tuổi.
Chiều 15/10, ông Trần Xuân Phước - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo
tồn sinh cảnh thông nước (thủy tùng) Đắk Lắk - cho biết, sáng cùng ngày,
đơn vị phối hợp với Công an huyện Ea H’leo, Hạt Kiểm lâm bắt giữ được 1
đối tượng (trong 7 đối tượng) chặt phá cây thủy tùng trong khu bảo tồn.
Đối tượng bị bắt giữ là Y Truôi ADrơng (SN 1998, ngụ buôn Ariêng B, xã Ea Rah, huyện Ea H’leo).
Cây thủy tùng trên 500 tuổi bị cưa thành từng phần để dễ vận chuyển (ảnh CTV)
Vào khoảng 1h ngày 15/10, lợi dụng trời đêm khuya và mưa rất to, Y
Truôi ADrơng cùng 6 đối tượng khác (chưa rõ danh tính) đã xâm nhập vào
Trạm Quản lý Khu Bảo tồn loài sinh cảnh thông nước xã Ea Rah (huyện Ea
H’leo) cưa trộm cây thủy tùng.
Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, 7 đối tượng đã cưa 1/2 cây thủy tùng
trên 500 tuổi, có chiều dài 8m, đường kính thân cây 80 cm, thành nhiều
đoạn rồi vận chuyển ra khỏi khu bảo tồn. Lúc này cả nhóm bị phát hiện. Y
Truôi Adrong bị bắt giữ.
Tại cơ quan công an, bước đầu Y Truôi Adrong khai nhận đã cùng 6
thanh niên vào khu bảo tồn để bán lấy tiền tiêu xài vì thủy tùng là loài
cây quý hiếm được trả giá rất cao.
Cây thủy tùng tên khoa học là (Glyptostrobus pensilis) thuộc “nhóm
IA”, loài đặc hữu có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được xếp vào diện cần
được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện trên thế giới có 3 nước còn ghi nhận loài
này là Trung Quốc, Lào và Việt Nam.
Tại Việt Nam thủy tùng chỉ phân bố 2 quần thể tự nhiên ở Đắk Lắk với
162 cây tại huyện Ea H’leo, huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Thúy Diễm
'Gia đình bà chủ tịch' 8 người lãnh đạo chung một xã
15/10/2017 17:33 GMT+7
TTO - Chuyện xảy ra
ở xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An khi có 8 cán bộ của xã này đều
có quan hệ anh em, họ hàng với bà Lương Thị Hồng - chủ tịch UBND xã
Thông Thụ.
Trụ sở UBND xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An - Ảnh: C.PHẠM
Theo
đơn phản ánh gửi UBND tỉnh và Sở Nội vụ Nghệ An của người dân xã Thông
Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) tại xã biên giới này, nhiều cán bộ xã
đang công tác có quan hệ anh em ruột thịt, họ hàng với bà Lương Thị Hồng
- phó Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã Thông Thụ.
Cụ thể, bà
Hồng có em trai là ông Lương Văn Hà làm chủ tịch hội nông dân xã; bà
Lương Thị Phượng, em gái bà Hồng làm chủ tịch hội phụ nữ xã; em rể bà
Hồng, ông Lô Văn Hòa làm phó chủ tịch UBND xã.
Ông Quang Văn Sinh -
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã là chú ruột bên chồng của bà Hồng.
Ông Quang Văn Thành, trưởng công an xã và ông Quang Văn Quế, chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, là anh em bên chồng của bà Hồng.
Ngoài
ra, ông Quang Văn Thanh, Bí thư xã Đoàn là em rể bà Hồng; ông Lô Văn
Vinh, cán bộ văn phòng xã, là em ruột ông Lô Văn Hòa (phó chủ tịch
xã)…Thời gian trước, bố bà Hồng là ông Lương Phiêng từng làm Bí thư Đảng
ủy xã Thông Thụ.
Theo đơn thư phản ánh thì người dân trong xã đây là "gia đình bà chủ tịch".
Trả lời báo chí, bà Lương Thị Hồng xác nhận các mối quan hệ anh em, họ hàng với những người trên.
Bà
Hồng giải thích, trước đây gia đình bà đông anh em nhưng rất hiếu học.
Địa phương ít người học cao nên bà và những người này được lựa chọn để
quy hoạch, bố trí làm cán bộ.
"Việc những người được bầu và bổ
nhiệm làm lãnh đạo xã là hoàn toàn do người dân tín nhiệm và thực hiện
đúng quy trình", bà Hồng nói.
Chiều 15-10, ông Trần Đăng Khoa -
trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Quế Phong cho hay, sau khi nhận được phản
ánh, huyện ủy đã vào cuộc kiểm tra, rà soát và nhận thấy thông tin về
các cán bộ xã Thông Thụ là đúng nhưng việc bổ nhiệm là đúng quy trình.
"Đây
là xã miền núi biên giới, ít người đi học nên khó khăn trong công tác
cán bộ. Sắp tới, huyện sẽ điều động, luân chuyển một số cán bộ ở xã
Thông Thụ nhận công tác ở xã khác", ông Khoa cho biết thêm.
Năm
2016, báo chí cũng phản ánh câu chuyện 12 người có quan hệ anh em, họ
hàng cùng công tác tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Kết quả kiểm
tra của phòng Nội vụ huyện Quỳ Hợp khẳng định không có bất thường về quy
trình tuyển dụng cán bộ công chức đối với 12 người này.
Sở dĩ xảy
ra việc này là do đặc thù Hạ Sơn là xã vùng sâu, khó khăn của huyện,
với 90% là người dân tộc Thổ. Sau đó, ban tổ chức huyện ủy Quỳ Hợp cũng
thực hiện điều động, luân chuyển một số cán bộ xã Hạ Sơn đi địa phương
khác.
DOÃN HÒA
Bắt kẻ dùng dao giết người tình vì ghen tuông
Đình Thi |
0
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.
Ngày 15-10, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ đối
tượng Phạm Quốc Cường (36 tuổi, huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều
tra làm rõ hành vi giết người vì ghen tuông.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 15-10 trên
đường Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, người dân
bàng hoàng nghe tiếng một người phụ nữ la thất thanh kêu cứu nhưng cửa
căn phòng nơi phát ra tiếng kêu cứu vẫn đóng chặt, nên người dân đã
trình báo với cơ quan chức năng.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Nhận
được tin báo, lực lượng chức năng huyện Đức Trọng đã có mặt tại hiện
trường, tuy nhiên đối tượng đã đóng chặt cửa cố thủ trong phòng. Đến
khoảng 14 giờ 30, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lâm
Đồng cùng cảnh sát PCCC huyện Đức Trọng tiến hành xịt nước vào phòng,
đã khống chế được đối tượng Phạm Quốc Cường (36 tuổi, huyện Châu Thành,
Tiền Giang), người đã dùng dao sát hại chị Lê Thị Mai (49 tuổi, thường
gọi My, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) tử vong.
Người dân tập trung đông tại hiện trường theo dõi vụ việc.
Bước
đầu, tại cơ quan công an, Cường khai nhận giữa hai người có quan hệ
tình cảm với nhau, nhưng chị Mai lại có mối quan hệ với nhiều người nên
chính mình sát hại chị Mai là do ghen tuông. Tại đây, Cường cho rằng chị
Mai đã có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác tên Đ, sống cùng
địa phương. Cường đã nhiều lần khuyên nhủ và ngăn cản nhưng chị Mai
không nghe.
Đến hôm nay (15-10) sự việc mâu thuẫn
lên đến đỉnh điểm nên Cường đã ra tay sát hại chị Mai. Được biết, đối
tượng Cường đã có tiền án 5 năm tù giam về tội "Cướp tài sản".
Đối tượng Cường tại cơ quan công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Đến
17 giờ 30 phút cùng ngày, Cơ quan chức năng huyện Đức Trọng phối hợp
cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra
làm rõ.
theo Người lao động
Huy động máy chuyên dụng thông tắc đường cống “bức tử” cư dân 146 Quán Thánh
Sau 84 kỳ báo đăng tải quyết liệt trên Báo Dân trí về tình trạng
nước thải “bức tử” cuộc sống của hàng chục người dân tại 146 Quán Thánh,
theo lịch trình, sáng nay, UBND quận Ba Đình và các cơ quan chức năng
đã phối hợp tổ chức thông tắc đường cống thoát nước tại biển số nhà 146
Quán Thánh.
Ghi nhận của PV Dân trí vào sáng nay 13/10 tại khu vực biển số nhà
146 Quán Thánh, lực lượng chức năng đã có mặt cùng nhiều tấm rào chắn để
sẵn sàng cho kế hoạch thông đường cống tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung.
Các hộ dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh cho biết ngày hôm nay sẽ
tạm nghỉ buôn bán để theo dõi và phối hợp cơ quan chức năng về việc
thông tắc đường cống này.
Biển số nhà 146 Quán Thánh đang ngóng chờ được "giải cứu" thành công.
Việc thông tắc đường cống cũ bắt đầu được thực hiện.
Ghi nhận nhanh là tâm lý của người dân hiện đang rất mong chờ việc
đục phá sẽ thành công, “giải cứu” các hộ dân khỏi cảnh ngập trong xú uế
trong suốt nhiều năm qua.
Đúng 8h sáng, việc thông đường cống tắc đã được bắt đầu. Các công
nhân thực hiện việc kiểm tra hiện trạng và sẽ xử lý từ khu vực bên trong
khu nhà 146 Quán Thánh sang phía nhà số 5 Đặng Dung.
Lực lượng chức năng trong khuôn viên biệt thự cổ 146 Quán Thánh.
Lực lượng công an có mặt đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực 146 Quán Thánh.
Tâm trạng lo lắng, hồi hộp đợi chờ hiện rõ trên khuôn mặt của cư dân
tại ngôi biệt thự cổ trăm tuổi. Lực lượng công an vẫn đang đảm bảo tốt
anh ninh trật tự.
Việc thi công hiện đang gặp khó khăn do bắt đầu có những biểu hiện
gây mất trật tự và một số lời lẽ gây sức ép với lực lượng công nhân
thông đường cống.
Lực lượng công an có mặt tại hiện trường đang tích cực thực thi nhiệm vụ, ổn định trật tự.
Việc thi công khơi thông đường cống tắc tiếp tục được thực hiện, các bao phế thải đã được chuyển ra ngoài.
Bắt đầu từ 14h chiều nay, lực lượng chức năng đã dùng các thiết bị
máy móc để thông đường cống tắc. Toàn bộ hiện trường bị phong tỏa. Lực
lượng công an dùng rào sắt để ngăn chặn những đối tượng có ý định gây
rối.
Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật sự việc đến bạn đọc...
Anh Thế - Xuân Ngọc
Chàng trai này là ai mà lại khiến cả Hương Tràm và Mỹ Tâm "say như điếu đổ"?
Mai Tài Phến - cái tên nghe một lần là nhớ bỗng trở thành gương mặt được
cộng đồng mạng săn đón khi liên tục góp mặt trong 2 MV "khủng" của
Hương Tràm và Mỹ Tâm. Vậy chàng trai có khuôn mặt lãng tử cùng đôi má
lúm đồng tiền duyên dáng này là ai?
Bất ngờ tung ra MV mới vào sáng 15/10, từ
khóa "Đừng hỏi em - Mỹ Tâm" đang chiếm sóng trên các trang mạng xã hội.
MV này ngay lập tức lấy tình cảm của khán giả không chỉ bởi nội dung
hay, màu phim và bối cảnh đẹp mà còn có sự xuất hiện của "thầy giáo má
lúm" Mai Tài Phến - chàng diễn viên "làm mưa làm gió" trong MV "Em gái mưa" của Hương Tràm.
Rất
nhanh chóng, cái tên Mai Tài Phến bỗng được cư dân mạng quan tâm chẳng
kém "Đừng hỏi em". Bởi trong MV này, Mỹ Tâm cũng say mê Mai Tài Phến
chẳng kém gì Hương Tràm. Vậy chàng trai này là ai mà lại khiến 2 nữ ca
sĩ có giọng hát "khủng" nhất nhì V-biz mê đắm tới vậy?
Mai Tài Phến - gương mặt gây chú ý khi xuất hiện trong MV hot nhất nhì V-biz: Em gái mưa và Đừng hỏi em.
Nếu
ai còn thắc mắc rằng tại sao người tình của cô gái Mỹ Tâm trong "Đừng
hỏi em" hay "thầy giáo má lúm" trong "Em gái mưa" lại diễn ngọt đến thì
xin tiết lộ rằng Mai Tài Phến xuất thân từ trường Đại học Sân khấu Điện
ảnh TP. HCM. Anh chàng hoạt động nghệ thuật đã gần 5 năm và từng tham
gia không ít gameshow, phim sitcom trên mạng.
Mai Tài
Phến - cái tên là lạ nghe một lần mà vương vấn sinh năm 1991 đến từ Bạc
Liêu. Anh không chỉ sở hữu gương mặt nam tính với sống mũi cao, má lúm
đồng tiền, nụ cười duyên mà còn có ngoại hình cao ráo, vạm vỡ. Tham gia
Gương mặt điện ảnh, Mai Tài Phến khiến Trương Ngọc Ánh đặc biệt chú ý
bởi khả năng diễn xuất thiên bẩm. Đêm chung kết của cuộc thi anh nhận
được 3 điểm 10 tuyệt đối của ban giám khảo, xuất sắc giành cúp vàng.
Mai Tài Phến xuất sắc giành 3 điểm 10 trong đêm chung kết cuộc thi "Gương mặt điện ảnh" và trở thành Quán quân của chương trình.
Mai Tài Phến luôn được giám khảo đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất tốt, sáng tạo và hóa thân vào nhiều thể loại vai.
Chắc
các bạn cũng không bất ngờ nữa về khả năng diễn xuất của Mai Tài Phến
rồi đúng không, không chỉ dân trong ngành mà anh còn đạt giải cao cuộc
thi diễn xuất nữa. Mai Tài Phến thừa nhận trong một bài
phỏng vấn rằng chính Gương mặt điện ảnh là cơ hội giúp anh có được vai
chính trong MV "Em gái mưa". Đó là bước ngoặt quan trọng giúp anh được
công chúng chú ý. Bởi nam diễn viên đã nỗ lực không ít nhưng vẫn nhiều
lần thất bại suốt 5 năm hoạt động trong nghề.
Chính "Em gái mưa" là bước đệm giúp Mai Tài Phến đến gần hơn với công chúng.
Ngoài
đời, Mai Tài Phến có gu thời trang khá đơn giản. Nụ cười dễ mến là điểm
cộng giúp nam diễn viên chiếm được sự yêu quý của người đối diện. Sở
hữu ngoại hình nam tính, nụ cười dễ mến cùng phong cách lãng tử, Tài
Phến nhận được nhiều tình cảm của mọi người trên mạng xã hội.
Nam diễn viên có gu thời trang khá đơn giản. Những item trắng là lựa chọn số 1 của Mai Tài Phến.
Anh
chàng có sở thích selfie trước ống kính. Lướt một vòng trên trang cá
nhân của anh có thể bắt gặp hàng loạt bức ảnh "cute phô mai que" thế này
đây!
Trông đáng yêu không nào? Bảo sao bao cô nàng không "mê mệt" cho được.
Nhan sắc có thừa mà body lại còn "xịt máu" thế này thì Mỹ Tâm, Hương Tràm "say như điếu đổ" cũng đúng thôi!
Ngày trước, Mai Tài Phến trông cao và gầy. Sau khi cố gắng kiến trì tập luyện giờ đây anh đã có được ngoại hình khá chuẩn.
Được
biết, Mai Tài Phến tốt nghiệp loại ưu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh
TP.HCM. Trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường nam diễn
viên cũng tham gia không ít những vở kịch lớn nhỏ. Anh chàng cũng từng
góp 2 bộ phim sitcom gây được tiếng vang trong giới trẻ là "Từng có
người yêu tôi hơn sinh mệnh" và "Điệp vụ Eva".
Mai
Tài Phến tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh. Đây cũng là câu
trả lời cho việc tại sao anh lại diễn cảnh khóc ngọt đến vậy trong "Đừng
hỏi em" của Mỹ Tâm.
Mai Tài Phến từng tham gia trong nhiều vở kịch lớn nhỏ.
Cậu bé 3 tuổi người Việt cưỡi trăn giữa lũ lên báo Anh
Bé trai người Thanh Hóa thản nhiên cưỡi con trăn 80 kg, dài 5 m khi nó đang bò giữa sân nhà ngập nước vì lũ.
The Sun đưa tin về đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi trên
mạng xã hội, trong đó bé Trương, 3 tuổi, sống ở huyện Hà Trung, tỉnh
Thanh Hóa, tỏ ra vô cùng thích thú khi được ngồi trên lưng con trăn lớn
giữa khoảng sân ngập nước nhà mình.
Video cho thấy bé Truong vô tư leo lên lưng con vật để cưỡi nó, em
còn cười khoái chí như thể đang cưỡi ngựa dù con trăn nặng tới 80 kg, có
thể gây nguy hiểm tính mạng em. Khi ảnh chụp Truong đang hào hứng cưỡi
trăn xuất hiện trên mạng, nhiều người cho rằng đó chỉ là ảnh ghép. Nhưng
gia đình Truong sau đó khẳng định chúng hoàn toàn là thật và đăng video
để làm bằng chứng.
An Nguyen, dì của cậu bé, cho biết: "Thằng bé 3 tuổi và con trăn nặng
80 kg. Bố mẹ bé nuôi con vật này như thú cưng đã 4 năm và nó rất lành.
Hôm đó trời mưa to và nước tràn ngập cả sân nhà. Vì thế họ thả con trăn
ra sân cho nó đùa nghịch và thư giãn".
Những trận mưa lũ đổ xuống Việt Nam tuần qua được xem là nặng nề nhất
trong lịch sử, với ít nhất 54 người thiệt mạng và hàng chục người mất
tích. Mưa lớn khu vực miền Bắc và miền Trung đã khiến việc đi lại ở một
số vùng bị gián đoạn, gây khó khăn cho nỗ lực tìm kiếm những người mất
tích. Hàng trăm nghìn căn hộ và tòa nhà bị phá hủy, nhiều gia súc, gia
cầm chết trôi.
Theo Ngôi sao
Sốc: Thủ môn Indonesia thiệt mạng sau pha va chạm kinh hoàng với đồng đội
Hôm Chủ nhật, CLB Persela Lamongan có cuộc chạm trán với Semen Pedang ở giải VĐQG Indonesia.
Trong
một tình huống băng ra cản phá pha bóng của tiền đạo bên phía Sedang
cuối hiệp 1, thủ thành kỳ cựu Choirul Huda của Persela đã va chạm rất
mạnh với người đồng đội Ramon Rodrigues cũng đang lui về truy cản.
Tình huống va chạm giữa Choirul Huda và đồng đội Ramon Rodrigues.
Sau
cú va chạm, Choirul Huda vẫn sờ tay lên má. Nhưng mọi thứ xấu đi và
Huda bất tỉnh ngay trong vòng cấm. Bộ phận y tế đã lập tức vào sân và
chuyển gấp thủ thành 38 tuổi tới bệnh viện.
Nhưng vào lúc 17h05
phút (giờ địa phương) ngày 15/10, Choirul Huda đã trút hơi thở cuối
cùng. CLB Persela đã ra thông báo tri ân với thủ môn huyền thoại này,
báo chí khu vực và thế giới cũng đưa tin về cái chết của Choirul Huda.
Hình ảnh Choirul Huda được chuyển tới bệnh viện.
"Tất
cả cầu thủ đều đã tới bệnh viện khi trận đấu kết thúc, nhưng Choirul
Huda đã không qua khỏi. Huda qua đời là một mất mát rất lớn cho đội
bóng", HLV Aji Santoso của Persela đau buồn nói về cái chết của cậu học
trò xấu số.
Bác sĩ Zaki Mubarok của bệnh viện Soegiri Lamongan xác
nhận, thủ thành Choirul Huda đã ra đi mãi mãi bởi chấn thương rất nặng ở
vùng đầu và cổ.
CLB Persela thông báo về cái chết của Choirul Huda.
Choirul
Huda sinh ngày 2/9/1979 tại Lamonga, có trận ra mắt CLB Persela năm
1999 và dành cả sự nghiệp để khoác áo đội bóng này. Choirul Huda cũng
từng cống hiến cho đội tuyển Indonesia.
Cái chết của Choirul Huda
là một cú sốc tiếp theo với bóng đá Indonesia, vốn đang bị phủ bóng đen
bởi những vụ bạo lực kinh hoàng trên sân cỏ.
MU đua vô địch Ngoại hạng Anh: Độ khó tăng vọt, dễ hít khói Man City
Video Liverpool - MU ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh:
Một tháng xa nhà
Bây giờ là giữa tháng 10 và mặc dù có hơi sớm để đánh giá, nhưng phong độ của MU
từ đầu mùa giải đã khiến các fan tin tưởng họ đang trở lại với vị thế
ứng cử viên vô địch Ngoại hạng Anh. Họ chỉ kém Man City trên BXH với
cách biệt chỉ 2 điểm.
Jose Mourinho đang cùng MU trải qua tháng 10 đầy bất trắc
Không phủ nhận MU đã bắt đầu mùa giải ấn tượng, nhưng trận hòa 0-0
trước Liverpool là điểm khởi đầu cho những gian nan sẽ chồng chất lên
đoàn quân của Jose Mourinho. Thứ nhất, MU đã thắng toàn những đội mà
không ai nghĩ sẽ về đích trong top 4, hay thậm chí trong top 6. Thứ hai,
họ đã có một lịch thi đấu tương đối thuận lợi, nhưng bây giờ tình hình
sẽ khác.
Tháng 10 sẽ có 5 trận đấu và “Quỷ Đỏ” sẽ phải đá tới 4 trận trên sân
khách. Bắt đầu từ trận derby Đỏ với Liverpool hòa 0-0 tại Anfield, kế
đến là gặp Benfica ở Champions League trên đất Bồ Đào Nha, thăm đội mới
lên hạng Huddersfield ngày 21/10, làm khách trước Swansea ở League Cup
rồi cuối cùng mới trở về nhà đón Tottenham tại Old Trafford ngày 28/10.
Sân nhà Old Trafford đang trở lại làm lợi thế lớn cho MU khi họ đã
ghi 21 bàn thắng và thủng lưới duy nhất 1 bàn trong 6 trận đá sân nhà ở
mọi giải đấu. Với hàng công mới có sự góp mặt của Romelu Lukaku cộng
thêm Nemanja Matic trấn thủ giữa sân, MU tỏ ra “vô đối” tại Nhà hát của
những giấc mơ, nơi mùa trước (và trong thời Louis Van Gaal) đã bị chế
nhạo là “Nhà hát của những giấc ngủ” vì lối đá bế tắc & nhạt nhòa
của MU trước các khán giả nhà.
Lực lượng của MU cũng không ở trạng thái lý tưởng. Paul Pogba,
Marouane Fellaini và Michael Carrick đều đối phó với những chấn thương
khác nhau và mặc dù có Ander Herrera, khó có thể coi hàng tiền vệ MU là
mạnh nhất có thể nếu Pogba lẫn Fellaini đều vắng mặt.
Các đối thủ tiếp theo của MU đều mang tới những thách thức rất đa
dạng. MU đã phải chấp nhận chơi một lối chơi tiêu cực để cầm chân một
Liverpool có hàng công rất tốc độ. Trong các đối thủ tiếp theo, Benfica
rất khó chịu khi đá sân nhà còn Huddersfield có một lối chơi rất giống
Liverpool (HLV David Wagner của CLB này là trợ lý cũ của Klopp ở
Dortmund). Swansea sẽ trưng bày cho Mourinho một chiếc “xe bus” 9 người
trước cầu môn nhà, còn Tottenham thì có Harry Kane. Man City quá dễ thở
Trong khi MU chưa gặp đối thủ đáng gờm nào cho đến lúc này, Man City của Pep Guardiola đã chiến thắng Liverpool lẫn Chelsea,
thể hiện sự áp đảo lối chơi trong cả 2 trận dù tỷ số có khác nhau (5-0
và 1-0). Và lịch thi đấu của City tháng 10 này cũng dễ hơn MU rất nhiều.
5 trận tháng 10 của Man City chỉ có 1 trận đá sân khách. “The
Citizens” vừa đánh tan nát Stoke với tỷ số 7-2 và họ đang chờ đấu Napoli
ở Champions League. Hai trận kế tiếp hứa hẹn rất dễ dàng khi chỉ là
Burnley ở Premier League và Wolverhampton ở League Cup. Đến ngày 28/10 Pep Guardiola mới xuất hành để đến thăm sân The Hawthorns của West Brom.
Man City được kỳ vọng sẽ toàn thắng trong 5 trận này, và xét theo màn
trình diễn ấn tượng mà họ vừa mang tới trước Stoke, có lẽ chỉ Napoli
với lối chơi tấn công rất phóng khoáng là dễ khiến Pep lo lắng. Chấn
thương đã khiến họ mất Benjamin Mendy và Sergio Aguero, nhưng ngay cả
trong bối cảnh đó Man City vẫn thắng Chelsea thuyết phục với Fabian
Delph (một tiền vệ trung tâm) đá hậu vệ trái và Kevin De Bruyne, Leroy
Sane lẫn Gabriel Jesus làm thay nhiệm vụ ghi bàn của Aguero.
Phải tới 5/11 Man City mới gặp một đội top 6 là Arsenal và sau đó 1 tháng họ mới đấu tiếp một đội top 6 khác, lần này chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp MU trong trận derby Manchester. Lúc này có thể nói Pep Guardiola cùng các học trò đang khá thảnh thơi chưa phải lo nghĩ gì nhiều.
Có vẻ như Mỹ đang liên lạc với Triều Tiên thông qua Nga để thăm dò khả năng đối thoại
Mỹ đang sẵn sàng biểu dương sức mạnh quân sự qua cuộc tập trận chung
với Hàn Quốc (từ ngày 16 đến 20-10) và triển lãm quốc phòng quốc tế ở
Seoul (từ ngày 17 đến 22-10) trong bối cảnh Triều Tiên có thể phóng tên
lửa bất cứ lúc nào. Tập trung vũ khí "khủng"
Giới
quan sát nhận định sự kiện Mỹ triển khai số lượng lớn vũ khí chiến
lược, một hiện tượng hiếm hoi, liên quan đến tình trạng căng thẳng cao
độ trên bán đảo Triều Tiên. Theo trang tin Bloomberg, nhóm tàu tấn công
của Hải quân Mỹ, với siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu và tàu
ngầm hạt nhân Michigan sẽ tham gia cuộc tập trận lần này. Siêu tàu sân
bay Ronald Reagan sẽ chở theo 70 máy bay, như chiến đấu cơ đa năng
F/A-18 Super Hornet, máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler và máy bay
cảnh báo sớm E-2 Hawkeye.
Một số loại vũ khí của Mỹ đã có sẵn ở
Hàn Quốc chuẩn bị cho cuộc tập trận. Đáng chú ý trong số đó, tàu ngầm
USS Michigan - được trang bị 150 tên lửa Tomahawk - có thể tấn công
chính xác vào các căn cứ quân sự then chốt của Triều Tiên. Ngoài ra,
theo tờ Korea Times, ở biển Tây, một tàu ngầm thuộc nhóm tàu tấn công dự
kiến chở lực lượng đặc biệt Mỹ tham gia cuộc phản công giả định chống
lại binh sĩ Triều Tiên.
Mỹ tham gia triển lãm quốc phòng với các
loại vũ khí chiến lược tối tân như: máy bay ném bom B-1B Lancer, các máy
bay A-10 Thunderbolt II, C-17 Globemaster III, C-130J Hercules, KC-135
Stratotanker, E-3 Sentry, U-2 Dragon Lady, RQ-4 Global Hawk và chiến đấu
cơ tàng hình F-22 Raptor. Thêm vào đó, còn có chiến đấu cơ tàng hình
F-35A Tia chớp II, các máy bay P-8A Poseidon và CH-47F Chinook.
Quân
đội Hàn Quốc ngày 15-10 cho biết đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy khả
năng Triều Tiên sẽ khiêu khích bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
(ICBM). Qua hình ảnh chụp từ vệ tinh của Mỹ, người ta thấy một số xe có
thể chở tên lửa di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau khắp Triều Tiên.
"Chúng tôi phát hiện điều đó vào cuối tháng 9 nhưng chúng tôi chưa xác
định đó là dấu hiệu chính xác của một vụ phóng ICBM. Thế nhưng, chúng
tôi tiếp tục trong tư thế sẵn sàng" - một sĩ quan quân đội Hàn Quốc
khẳng định.
Xe tăng của lực lượng quân sự Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận bắn đạn thật hồi tháng 4-2017 Ảnh: REUTERS
Giáo
sư Shin Beomchul, Học viện Ngoại giao quốc gia ở Seoul, nhấn mạnh: "Bất
cứ chuyện gì đều có thể xảy ra, đặc biệt là trước khi khai mạc đại hội
Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 18-10 và trong khoảng thời gian giữa cuộc
tập trận và chuyến thăm khu vực này của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng
có khả năng Triều Tiên sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn".
Lâu nay, Triều Tiên vẫn có khuynh hướng không khiêu khích trực tiếp trong khi đang diễn ra các cuộc tập trận. Liên lạc cửa sau
Trong
khi đó, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, bà Valentina
Matviyenko, sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều
Tiên với Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
bên lề diễn đàn Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) tại TP
St.Petersburg (Nga) ngày 16-10. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời
người đứng đầu Ủy ban Quan hệ quốc tế của Thượng viện Nga Konstantin
Kosachev nói rằng trong các cuộc gặp, phía Nga sẽ kêu gọi Bình Nhưỡng và
Seoul tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp.
Tuy
nhiên, một đại diện phái đoàn Triều Tiên tham dự diễn đàn nghị viện
quốc tế nói trên hôm 15-10 đã lên tiếng quả quyết rằng: "Giữa những cuộc
tập trận sắp tới của Mỹ và Hàn Quốc, cùng với đó là những biện pháp
trừng phạt chưa từng có từ phía Washington, làm sao chúng ta có thể nói
về việc ngồi vào bàn đàm phán?". Quan chức này cũng cho rằng phái đoàn
Triều Tiên không có kế hoạch gặp gỡ phái đoàn Hàn Quốc bên lề IPU.
Trong
bối cảnh đó, tiếp xúc với báo giới ở Washington hôm 14-10, Phó Chủ tịch
Hội đồng Cố vấn Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, ông Kim Deog-ryong, cho
rằng có vẻ như Mỹ đang liên lạc với Triều Tiên thông qua Nga để thăm dò
khả năng đối thoại. Thêm vào đó, ông cũng cho biết đã có thông tin Triều
Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ, có thể theo hình thức giữa giới chức
Triều Tiên và cựu giới chức Mỹ ở một nước thứ ba.
Hơn nữa, báo
Huffington Post cho biết 2 nhà ngoại giao Triều Tiên ở New York đang vận
hành một đường dây liên lạc với giới chức Mỹ ở Washington. Đây có thể
là phương tiện chính yếu nhằm tránh đối đầu quân sự giữa Mỹ và Triều
Tiên.
LỤC SAN
Mỹ đưa dàn khí tài hiện đại tới "nắn gân" Triều Tiên
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Theo Yonhap, động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng
trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, khi một số nguồn tin cho rằng
Triều Tiên sẽ bắn tên lửa đạn đạo để phản đối Mỹ và Hàn Quốc tập trận
chung.
Theo nguồn tin từ một quan chức quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã liên
tiếp di chuyển các bệ phóng tên lửa. Chính vì vậy, Mỹ và Hàn Quốc lo
ngại Triều Tiên có thể có hành động khiêu khích bất kỳ lúc nào và liên
quân 2 nước trong tình trạng đề cao cảnh giác.
Dự kiến, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tập trận chung ở khu vực biển phía tây và
phía đông của Hàn Quốc từ ngày 16 tới 20/10 và Mỹ sẽ triển khai tàu sân
bay hạt nhân USS Ronald Reagan tham gia. USS Ronald Reagan là vũ khí
chiến lược của Mỹ nhằm chống lại các mối đe dọa quân sự trong một khu
vực “nhạy cảm” như bán đảo Triều Tiên.
Với chiều dài 333m, nặng 100.000 tấn và đang đồn trú tại Yokosuka,
Nhật Bản, USS Ronald Reagan đang thuộc biên chế của Hạm đội 7 phụ trách
khu vực Ấn Độ Dương, châu Á-Thái Bình Dương. Nó có boong tàu rộng bằng 3
sân bóng đá và có sức chứa 70 máy bay, cả chiến đấu và trực thăng.
Trong cuộc tập trận, Mỹ sẽ kích hoạt hệ thống radar giám sát mục tiêu
tấn công nhằm theo dõi “đường đi nước bước” của lực lượng mặt đất và
dàn hỏa lực được bố trí ở đường bờ biển Triều Tiên. Một quan chức cho
biết, tàu ngầm tên lửa dẫn đường lớp Ohio USS Michigan cũng đã cập cảng
Busan theo kế hoạch triển khai tại phía tây Thái Bình Dương.
Tàu USS Michigan được trang bị hơn 150 tên lửa chiến thuật Tomahawk
với tầm bắn khoảng 2.000 km, là một trong những tàu ngầm lớn nhất thế
giới. Nó có thể tấn công chính xác các cơ sở trọng yếu của Triều Tiên
nhằm yểm trợ lực lượng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ.
Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc sẽ tổ chức Triển lãm hàng không vũ
trụ và quốc phòng 2017 tại Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam, phía nam
Seoul. Quân đội Mỹ sẽ mang tới triển lãm máy bay ném bom chiến lược
B-1B Lancer, A-10 Thunderbolt II, C-17 Globemaster III, C-130J Hercules,
KC-135 Stratotanker, E-3 Sentry, U-2 Dragon Lady, RQ-4 Global Hawk và
máy bay chiến đấu tàng hình Raptor F-22.
Ngoài ra, Mỹ sẽ điều máy bay chiến đấu F-35A Lightning II, máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ và máy bay CH-47F Chinook.
Các chuyên gia nhận định việc Mỹ phô diễn số lượng lớn dàn khí tài
chiến lược như trên là hiếm gặp và cho rằng điều này có liên quan tới
căng thẳng đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.
“Mặc dù dàn vũ khí được trưng bày không được trang bị vũ khí nhưng
điều này thể hiện rằng Mỹ sẵn sàng hành động khi có vấn đề xảy ra trên
bán đảo Triều Tiên”, một quan chức quốc phòng giấu tên chia sẻ.
Đức Hoàng
Theo Yonhap
Quân đội Philippines siết chặt vòng vây ở Marawi
Quân đội Philippines truy lùng lực lượng cực đoan tại thành phố MarawiReuters
Ước tính chỉ còn khoảng 40 tay súng cực đoan đang tử thủ tại vài tòa nhà trong thành phố.
Tờ Rappler đưa tin quân đội Philippines ngày 15.10 tổ chức
nhiều đợt không kích và tấn công bằng bộ binh với quyết tâm xóa sổ các
tay súng cực đoan thuộc nhóm Maute thề trung thành với tổ chức Nhà nước
Hồi giáo tự xưng (IS) tại đây.
Đến cuối ngày, các phần tử Maute bị dồn vào vài tòa nhà gần hồ
Lanao nhưng vẫn chống trả quyết liệt, dù trước đó quân đội đặt mục tiêu
giải phóng Marawi trước ngày 15.10.
Ước tính vẫn còn khoảng 40 tay súng đang tử thủ tại đây cùng khoảng 100 dân thường, bao gồm các con tin.
Đại tá Romeo Brawner thuộc đơn vị đặc nhiệm Ranao cho biết ít nhất
20 binh sĩ bị thương trong đợt tấn công từ ngày 14.10 sau khi giải cứu
được 1 con tin. Quân đội cho biết sự an toàn của các con tin là ưu tiên
hàng đầu, dù một số người bị ép buộc cầm súng chống lại quân chính phủ.
Trong khi đó, Đài GMA đưa tin Isnilon Hapilon, thủ lĩnh tổ chức cực
đoan Abu Sayyaf, vẫn còn ở Marawi cùng với Omar Maute, lãnh đạo nhóm
Maute.
Quân đội cùng giới tình báo Philippines đang tiến
hành xác minh thông tin thủ lĩnh nhóm vũ trang Abu Sayyaf Isnilon
Hapilon đã trốn khỏi thành phố Marawi
Chiến sự bùng phát sau khi nhóm Maute chiếm đóng nhiều nơi tại
Marawi vào ngày 23.5. Cuộc chiến khiến khoảng 400.000 người dân phải sơ
tán khỏi thành phố.
Đến nay, đã có ít nhất 47 dân thường, 822 tay súng và 162 binh sĩ
thiệt mạng, cùng hơn 1.700 người bị thương. Ông Brawner cho biết Maute
còn ép phụ nữ và trẻ em cầm súng trong nỗ lực chống trả sau cùng.
Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khuyến cáo binh sĩ
không được ăn mừng khi giải phóng Marawi vì nơi đây hứng chịu thương
vong và thiệt hại nặng nề.
Khánh An
Phát hiện mảnh vỡ máy bay quân sự Pháp bị rơi ở Bờ Biển Ngà
VTV9-Chủ nhật, ngày 15/10/2017 14:54 GMT+7
(Ảnh: Prokerala.com)
VTV.vn - Nhiều mảnh vỡ của máy bay quân sự Pháp bị rơi xuống Đại Tây Dương đã được tìm thấy tại vùng biển thuộc Bờ Biển Ngà.
Máy bay quân sự của Pháp chở 10 người đã bị rơi
xuống Đại Tây Dương khiến 4 người thiệt mạng, 6 người còn lại bị thương.
Theo các nhân chứng, máy bay đã bị vỡ làm nhiều mảnh, trong đó một phần
máy bay được tìm thấy tại bờ biển Port-Bouet gần sân bay.
Giới
chức địa phương đã nhanh chóng điều tra vụ việc sau khi thu thập các
chứng cứ từ vụ tai nạn. Tuy nhiên, nhận định ban đầu cho thấy, thời tiết
xấu có thể là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố trên. Dù sân bay
Abidjan nằm ở khu vực đông dân cư nhưng hiện không có thông báo thương
vong về người trên mặt đất.
Chiếc máy bay vận tải Antonov gặp
nạn ở Bờ Biển Ngà khi đang vận chuyển hàng từ căn cứ quân sự của Pháp
gần sân bay, trung tâm hậu cần cho hoạt động chống chiến binh Hồi giáo
cực đoan gần khu vực Sahel.
Nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp Trung Quốc bị kỷ luật khai trừ Đảng
VOV.VN - Đây là lần đầu tiên bà Ngô Ái Anh bị nêu đích danh bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng (do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng)
Hội nghị Trung ương
7 khoá 18 Đảng cộng sản Trung Quốc đã bế mạc vào chiều qua (14/10).
Trong danh sách 12 quan chức bị xử lý được nêu ra trong báo cáo bế mạc,
ngoài những quan chức đã bị xử lý trước đó như Tôn Chính Tài, Hoàng Hưng
Quốc, Dương Hoán Ninh ... đáng chú ý còn có tên nguyên Bộ trưởng Bộ tư
pháp Trung Quốc Ngô Ái Anh.
Đây
là lần đầu tiên bà Ngô Ái Anh bị nêu đích danh bị kỷ luật khai trừ khỏi
Đảng (do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng) sau khi không còn giữ chức Bộ
trưởng Tư pháp kể từ tháng 2/2017.
Bà
Ngô Ái Anh 65 tuổi, quê quán tại tỉnh Sơn Đông, được bổ nhiệm làm Bộ
trưởng Bộ tư pháp Trung Quốc từ năm 2005 và là người giữ chức Bộ trưởng
lâu nhất trong lịch sử bộ này (12 năm)./.
PV/VOV-Bắc Kinh
Cháy rừng California: Số người chết vẫn gia tăng
15 tháng 10 2017
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption
Hơn 10.000 nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với 16 đám cháy còn lại, sau sáu ngày xảy ra cháy rừng.
Ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn
còn mất tích ở California, Hoa Kỳ, sau sáu ngày xảy ra vụ cháy rừng tàn
phá các vùng nông thôn và hủy hoại hàng ngàn ngôi nhà.
Thống đốc bang California nói rằng đây là "một trong những bi kịch lớn nhất" mà tiểu bang này từng phải đối mặt.
Hơn 10.000 nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với 16 đám cháy còn lại.
Cháy rừng California: 31 người chết Cháy lớn ở bang California, Hoa Kỳ Cháy rừng lan rộng tại British Columbia, Canada
Gió lên đến 70 km/h, đưa các vụ cháy đến các thị trấn mới, buộc nhiều người phải di tản.
Một
trong những khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất là thành phố Santa Rosa,
trong vùng làm rượu vang Sonoma, nơi có 3.000 người được sơ tán vào hôm
thứ Bảy.
"Sự tàn phá là không thể tin được," Thống đốc Jerry Brown nói khi đến thăm thành phố.
"Đó là sự khủng khiếp mà không ai có thể tưởng tượng được."
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Sự tàn phá là khủng khiếp và không thể tưởng tượng, theo thống đốc California, Jerry Brown
Đây là đợt bùng phát nguy hiểm nhất của các vụ cháy rừng trong lịch sử tiểu bang này.
Hơn 100.000 người đã bị di dời và toàn bộ khu vực lân cận đã bị thiêu thành tro bụi.
Các
nhân viên cứu hỏa đã có được một số tiến bộ vào ngày thứ Sáu, khi họ
dọn dẹp thảm thực vật bị khô đi cùng nhiều vật dụng chứa các nhiên liệu
dễ cháy khác xung quanh các khu vực đông dân cư phía ở sườn phía Nam của
vùng hỏa hoạn.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage captionThiên tai gây thiệt hại nặng nề cho ngành công
nghiệp rượu vang ở California, từ trồng trọt tới sản xuất, thương mại.
Nhưng sự trở lại của các trận gió mạnh kết hợp với nhiệt độ cao và không khí khô tiếp tục lan rộng hơn nữa các đám cháy.
Ngọn
lửa khổng lồ đã đưa khói và tro tràn sang San Francisco, khoảng 50 dặm,
và bay qua một số thị trấn và thành phố xa hơn nữa về phía nam.
Ít nhất 13 nhà máy rượu vang ở Thung lũng Napa đã bị phá hủy, theo một tập đoàn thương mại.
Cùng
lúc, một chủ nhà máy rượu ở Santa Rosa nói với BBC rằng vụ cháy đã gây
ra thiệt hại với sản xuất rượu vang tới hàng triệu đô la.
Tối thứ Hai tới, các nhà khoa học Vật lý Vũ trụ sẽ công bố "một khám phá chưa từng có trước đây"
Buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, và chúng ta phải chờ xem họ muốn nói gì!
Việc
phát hiện ra sóng hấp dẫn đã khiến những nhà khoa học có công nhận được
giải Nobel Vật lý 2017. Tổng cộng, đội ngũ nghiên cứu thứ sóng này đã
BỐN lần phát hiện ra nó.
Thuyết
tương đối của Einstein công bố năm 1916 nêu rằng vật chất và năng lượng
có thể làm thay đổi không-thời gian, tạo ra hiện tượng hấp dẫn như ta
vẫn biết. Phép tính của Einstein cho thấy rằng không gian và thời gian
đều có động lực, có thể giãn ra và mở rộng, bị rách ra rồi sập xuống
thành hố đen.
Phép tính ấy cũng dự đoán rằng Vũ trụ vẫn luôn mở
rộng từ khi vụ nổ Big Bang xảy ra, và dự đoán rằng khi những vật thể
khổng lồ trong Vũ trụ - như những hố đen hay những phần còn sót lại của
một ngôi sao chết - di chuyển, sóng hấp dẫn sẽ được tạo ra.
Thứ
sóng này sẽ vươn ra và ảnh hưởng tới không gian, tại bất cứ đâu mà nó
tràn qua. Chưa lần nào, các nhà khoa học có thể phát hiện ra chúng. Cho
đến ngày định mệnh, khi họ phát hiện ra sự tồn tại của sóng hấp dẫn.
Vào
thứ Hai tới, đội ngũ nghiên cứu gồm các nhà khoa học tới từ hai đài
quan sát sóng hấp dẫn LIGO và VIRGO sẽ công một một phát hiện hoàn toàn
mới. Họ rất kín tiếng, không nói thêm thông tin gì và chỉ mô tả nó là
"một khám phá chưa từng có trước đây".
LIGO, VIRGO cùng 70 đài
thiên văn khác sẽ tụ họp lại, tổ chức họp báo. Chắc chắn đây sẽ là một
sự kiện được trông đợi. Sự kiện sẽ diễn ra vào tối thứ Hai, lúc 21 giờ
theo giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tới bạn đọc nhanh
nhất có thể.
Thật thú vị, không biết các nhà khoa học muốn công bố điều gì đây!
Phát hiện khiến nhà khoa học bối rối: Hành tinh và vũ trụ, cái nào hình thành trước?
TPO - Ngày 7 tháng 9, tạp chí kinh doanh mang tên Forbes của Mỹ có đăng
tải một bài báo hài hước rằng, các nhà khoa học phát hiện ra nhiều hành
tinh lớn tuổi hơn tuổi của vũ trụ. Hiện tượng này làm cho các nhà khoa
học rất bối rối. Nếu vậy tức là tuổi của con nhiều hơn tuổi của mẹ.
Theo như lý thuyết vũ trụ sự bùng nổ của Big Bang thì
tuổi của vũ trụ không quá 14 tỷ năm. Các nhà khoa học cho rằng lịch sử
của vũ trụ chính xác là 13,8 tỷ năm.
Tuy nhiên, các nhà khoa học mới phát hiện ra tuổi của một
số hành tinh đạt tới 14,5 tỷ năm. Điều này không phù hợp với kiến thức
vốn có, làm cho các nhà khoa học không khỏi bối rối.
Hiện nay, các nhà khoa học dựa theo lý thuyết sai số vũ trụ
là sự bùng nổ của Big Bang và hàm lượng các nguyên tố hydro và Hêli để
dự đoán tuổi thọ của hành tinh và hệ sao. Nếu theo hướng đi này sẽ là
sai, bởi vì đây chỉ là dự đoán của các nhà khoa học vô thần.
Các nhà khoa học luôn nói rằng khoa học là nghiêm ngặt. Vậy
khoa học có nghiêm ngặt không? Nhìn vào những tin tức hay bài báo khoa
học kiểu này sẽ thấy rằng các nhà khoa học không thể khẳng định bất cứ
điều gì trong thiên thể, và cũng không thể giải thích bất kỳ nghi ngờ
nào. Họ chỉ có thể dùng lý thuyết sai số với các thiết bị tiên tiến để
quan sát, và sau đó tiếp tục đi theo con đường sai hướng để đưa ra một
kết luận sai lầm mới. Không có nghiên cứu nào là giống nhau.
Khi sự thật về vũ trụ ngày càng tiến gần sẽ làm cho các nhà
khoa học sẽ càng trăn trở. Ví như các nhà khoa học nói rằng, cụm sao
Omega Centauri (hay còn gọi là NGC 5139) cách xa trái đất khoảng 15.000
năm ánh sáng, là nơi tập trung nhiều ngôi sao cổ nhất. Phần lớn các ngôi
sao ở đây có 12 tỷ năm tuổi, có một số ngôi sao hơn 14 tỷ năm, nhiều
tuổi hơn vũ trụ.
Có vũ trụ thì nhân loại mới biết đến dải Ngân hà. Dải Ngân
hà là người mẹ sinh ra các hành tinh, trong đó có cả trái đất. Đây là
một kiến thức cơ bản. Nhưng khi nhà khoa học tính toán tuổi của vũ trụ
mà không cần tìm hiểu về kiến thức cơ bản này thì chỉ mang thêm rắc rồi
cho mình.
Hiện nay, các nhà khoa học phát hiện ra tuổi của một số
hành tinh còn nhiều hơn tuổi của vũ trụ. Lần này họ sẽ không thể mơ hồ
khi đưa ra câu trả lời “đúng”, “sai” cho câu hỏi “Mẹ và con, ai là người
có trước?”.
Điều này làm cho các nhà khoa học tiến thoái lưỡng nan. Nếu
như bỏ qua lý thuyết “vũ trụ là sự bùng nổ của” thì kiến thức về thiên
văn học cần phải sửa lại, thậm chí các lý thuyết vật lý học và khoa học
đều phải sửa đổi. Nếu vẫn kiên trì lý thuyết cũ, như vậy cần xem xét lại
liệu có sai lầm khi tính toán tuổi của vũ trụ và hành tinh?
Theo bài báo, một số ngôi sao cổ đều nằm trong dải Ngân hà. Năm 2007,
các nhà khoa học dự đoán tuổi của ngôi sao HE 1523-0901 l là 13,2 tỷ
năm, nhỏ hơn tuổi của vũ trụ 500-600 tuổi. Năm 2015, đưa ra phát hiện
tuổi của 9 ngôi sao nằm trong trung tâm của dải Ngân hà là 13,5 tỷ năm,
nhiều hơn tuổi của dải Ngân hà, nhưng nhỏ hơn vũ trụ 300 tuổi.
Cụm sao Omega Centauri (hay còn gọi là NGC 5139)
Hệ sao EGS8p7 có tuổi 13,2tỷ năm(Hay còn gọi là hệ sao EGSY-2008532660)
Trong dải Ngân hà không chỉ xuất hiện các ngôi sao cổ mà còn tồn tại các tinh thể và kết cấu thiên thể chưa từng thấy
Hiện nay các nhà khoa học lại đưa ra phát hiện làm nhiều người ngạc
nhiên: dải Ngân hà chứa các ngôi sao cổ nhất, đại đa số là 12 tỷ năm
tuổi, thậm chí có ngôi sao còn hơn 14 tỷ năm tuổi, nhiều hơn tuổi của vũ
trụ.
Các nhà khoa học vô thần và các nhà khoa học duy vật còn phát hiện ra
rằng, trong dải Ngân hà, không chỉ có những ngôi sao cổ nhất mà còn xuất
hiện các tinh thể và các kết cấu tinh thể trước nay chưa từng thấy.
Hiện vẫn chưa tìm ra nguồn gốc và tính chất của nó.
Thùy Chi dịch (Theo Renminbao.com
Trạm vũ trụ gần chục tấn của Trung Quốc ngưng hoạt động, chuẩn bị lao xuống Trái đất
Oct |
3
Hình minh họa.
Mất kiểm soát vào năm 2016, trạm vũ trụ này đang dần tan rã và rơi xuống Trái đất.
Theo The Guardian đưa tin, trạm vũ trụ
Thiên Cung 1 của Trung Quốc đang có xu hướng đẩy nhanh quá trình phân
rã và lao về bầu khí quyển của Trái đất ở tốc độ rất cao. Theo dự tính
thì trong vòng vài tháng nữa, vụ va chạm của trạm vũ trụ nặng 8,5 tấn
với mặt đất sẽ xảy ra.
Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 - niềm tự hào của Trung Hoa vào năm 2011
Được
biết, Thiên Cung 1à trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc, được phóng vào
năm 2011 và được mệnh danh là một biểu tượng chứng minh tham vọng chinh
phục vũ trụ của quốc gia này.
Nhưng
đến năm 2016, giới khoa học Trung Hoa buộc phải xác nhận họ đã mất quyền
kiểm soát Thiên Cung 1, và dự tính nó sẽ va chạm với Trái đất trong năm
2017 hoặc 2018.
Kể từ đó, trạm vũ
trụ dần dần vỡ vụn, và theo như nghiên cứu mới đây, tốc độ phân rã của
trạm đã bị đẩy nhanh, khiến thời điểm va chạm sớm hơn so với dự tính.
"Hiện
tại, nó (trạm vũ trụ) đang hạ xuống bầu khí quyển, ở khoảng cách 300km.
Mật độ khí quyển càng dày, quá trình tan rã càng bị đẩy nhanh" - trích lời Jonathan McDowell - nhà vật lý thiên văn nổi tiếng của ĐH Harvard.
"Tôi đoán chỉ trong vòng vài tháng nữa - cuối 2017 hoặc đầu 2018 - vụ va chạm sẽ xảy ra."
Phần lớn các bộ phận của Thiên Cung 1 sẽ bị đốt cháy khi rơi
Về
lý thuyết, phần lớn bộ phận của Thiên Cung 1 sẽ bị đốt cháy khi rơi
xuống. Tuy nhiên, McDowell cảnh báo rằng một số bộ phận nặng tới 100kg
có thể sẽ va chạm với chúng ta.
Khả
năng gây thương tích cho con người từ sự việc này được cho là vô cùng
nhỏ, nhưng giới khoa học Trung Quốc cho biết họ sẽ theo dõi rất sát sao,
qua thông báo cho UNDOOSA (Văn phòng hoạt động vũ trụ của LHQ).
Theo McDowell thì hiện tại, việc dự đoán địa điểm rơi của trạm là chưa thể. "Thực
sự không thể đoán được, ngay cả khi chỉ còn vài ngày trước khi vụ va
chạm xảy ra. Chúng ta chỉ biết được ở thời điểm 6 hoặc 7 tiếng trước đó
mà thôi."
Trên thực tế, đây
không phải là lần đầu tiên một trạm vũ trụ bị mất kiểm soát và rơi xuống
Trái đất. Như vệ tinh Skylab của NASA là một ví dụ, khi các mảnh vỡ rơi
trên Ấn Độ Dương và phía tây Australia.
Hoặc
năm 1991, trạm vũ trụ Salyut 7 của Liên Xô cũng rơi xuống hành tinh của
chúng ta. Cả hai trường hợp đều không có thương vong.
Nguồn: The Guardian
Tin hot giáo dục: Nữ sinh bị đánh dã man, lột áo trong lớp
TPO - PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80; Thủ khoa sư phạm ở nhà nuôi
lợn; Xôn xao vụ nữ sinh bị đánh dã man, lột áo trong lớp hay học sinh bị
bỏng cồn tại Hà Nội phải phẫu thuật tới 3 lần là những thông tin nổi
bật trong tuần qua.
PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80
Rạng sáng ngày 9/10, PGS Văn Như Cương (Hiệu trưởng Trường THPT
Lương Thế Vinh) đã qua đời ở tuổi 80 sau gần ba năm chống chọi với bệnh
tật.
Trên mạng xã hội Facebook, đồng loạt tài khoản của người thân, các
em học sinh Trường PTTH Lương Thế Vinh đều chuyển sang màu đen như một
niềm tiếc thương dành cho người thầy đáng kính.
PGS Văn Như Cương mắc bệnh ung thư gan gần 3 năm nay. Thầy kể, khi
mới biết bệnh, bác sĩ nói nếu không chữa chạy kịp thời, các khối u sẽ di
căn, không thể sống quá 3 tháng.
Ngày 3/3, khi biết tin thầy nhập viện, học sinh trường THPT Lương
Thế Vinh lên ý tưởng thực hiện món quà tinh thần gửi nhà giáo Văn Như
Cương là bài hát truyền thống của 4.000 học sinh và hàng nghìn hạc giấy
với lời cầu chúc: Mong thầy khỏe mạnh để trở về.
Tình yêu thương của học trò là món quà vô giá, minh chứng cho cả
cuộc đời PGS Văn Như Cương hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Sự trăn trở
của ông thể hiện trong những câu thơ: "Các em vào đại học thầy vui / Duy
chút băn khoăn, chút ngậm ngùi / Ít em mong muốn vào sư phạm / Ai sẽ
thay thầy lúc mấy mươi".
PGS Văn Như Cương sinh năm 1937. Ông sinh ra trong một gia đình làm
nghề dạy chữ Hán tại làng Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ
An).(xem chi tiết tại đây)
Nữ thủ khoa Bùi Thị Hà tại Lễ tôn vinh thủ khoa năm 2016 ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: NVCC.
Thủ khoa nuôi lợn và câu hỏi Sư phạm đang đi về đâu?
Mấy ngày gần đây, câu chuyện về em Bùi Thị Hà (quê Hà Giang) - Thủ
khoa Sư phạm Văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 không tìm được việc làm,
hơn 1 năm nay ở nhà phụ mẹ nuôi lợn, trồng rau, bán hoa quả ngoài
chợ... đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Cụ thể, sau khi tốt nghiệp, dự kỳ thi tuyển giảng viên nhưng không
đỗ, Hà cầm tấm bằng trở về quê hương. Hà chủ động gửi thư cho lãnh đạo
tỉnh đề xuất nguyện vọng muốn được làm việc ở Hà Giang để cống hiến cho
tỉnh nhà. Em nhận được lời hứa rằng trường hợp này sẽ được tạo điều kiện
ưu tiên đặc biệt. (xem chi tiết tại đây)
Nữ sinh chịu trận, không phản kháng khi bị nhóm bạn hành hung
Vụ nữ sinh bị đánh dã man, lột áo trong lớp
Nói về clip phát tán trên mạng được xác định do học sinh Trường
THCS Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) ghi lại cảnh đánh hội đồng một nữ
sinh, TS Tâm lý Trần Thành Nam, ĐH Giáo dục, ĐH Quốc Gia Hà Nội cho
rằng, có những trường hợp học sinh sau khi nhìn lại hình ảnh mình bị
đánh trên mạng đã lên kế hoạch tự tử để “những kẻ bắt nạt phải hối hận”.
Mấy ngày qua có Clip phát tán trên mạng được xác định do học sinh
Trường THCS Trường Yên (Chương Mỹ) ghi lại cảnh nhóm học sinh đánh hội
đồng một học sinh.
Nữ sinh tội nghiệp ngồi yên trên bục giảng trong khi có tới 3-4 nữ sinh
khác dùng nhiều chiêu để hành hạ như: nhảy trên bàn xuống đạp vào người,
ngồi lên cổ, đạp vào lưng, bụng và cuối cùng là xé áo.
Suốt clip diễn ra cảnh bạo hành, các cửa trong phòng được đóng kín
chỉ nghe tiếng cổ vũ, chửi thề của một số học sinh khác, tuyệt nhiên
không có ai đứng ra can ngăn, bảo vệ nữ sinh bị đánh.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Nhóm học sinh
tham gia vụ bạo hành gồm 5 học sinh lớp 7 và 1 học sinh lớp 8 tham gia
quay clip đưa lên mạng xã hội.
Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với TS Tâm lý Trần Thành
Nam, ĐH Giáo dục, ĐH Quốc Gia Hà Nội xung quanh vấn đề này.(xem chi tiết
tại đây)
850.000 giáo viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức qua mạng
Tới đây, trên 850.000 giáo viên (GV) và 70.000 cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục phổ thông trên toàn quốc sẽ được bồi dưỡng, phát triển năng
lực theo phương thức trực tuyến kết hợp với bồi dưỡng trực tiếp truyền
thống.
Đây là nội dung trong khuôn khổ Chương trình phát triển các trường
sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP) của Bộ GD&ĐT. Nội dung chương
trình bồi dưỡng sẽ được thiết kế dựa trên dữ liệu khảo sát năng lực,
nhu cầu bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của
giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo các năng lực
của chuẩn nghề nghiệp/chuẩn hiệu trưởng.(xem chi tiết tại đây)
Học sinh bị bỏng cồn tại Hà Nội phải phẫu thuật tới 3 lần
Anh Nguyễn Trung Long, phụ huynh em N.Q.A (học sinh lớp 7, Trường
THCS Nghĩa Tân – Cầu Giấy) bị bỏng cồn tại trường học cho biết: “Q.A vừa
trải qua cuộc phẫu thuật lần 1 tại Viện bỏng Quốc gia. Bác sĩ cho biết,
con bị tổn thương toàn thân 24%, trong đó tổn thương sâu 16% rất đau
đớn. Dự kiến, Q.A sẽ phải trải qua 3 lần phẫu thuật và nằm viện khoảng 1
tháng”. (xem chi tiết tại đây)
Việt Nam đăng cai tổ chức Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam.
Mục đích của Đề án là tổ chức tốt Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19
năm 2018 tại Việt Nam (APhO 2018) nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy
môn Vật lý trong nhà trường, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo
học sinh tài năng về Vật lý và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ
trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.
APhO 2018 được tổ chức tại thành phố Hà Nội trong 9 ngày, từ 5/5 -
15/5/2018 với sự tham gia của khoảng 30 đoàn đến từ 30 quốc gia và vùng
lãnh thổ (mỗi đoàn có 8 học sinh tham gia và 2 người phụ trách); 60 quan
sát viên khoa học, 60 khách đi cùng đoàn các nước và 17 khách mời quốc
tế.(xem chi tiết tại đây)
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét