Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 548
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chủ tịch Hà Nội: 'Tôi không bao giờ đổ lỗi cho thế hệ trước'
Nói
về nguyên nhân ùn tắc giao thông ở Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho hay
thành phố sẽ khắc phục những tồn tại và “có trách nhiệm giải trình cho
cấp trên để mọi người cùng hiểu”.
Tại buổi họp tổng kết Sở Quy hoạch kiến
trúc Hà Nội chiều 4/1, ý kiến của Thủ tướng về việc Hà Nội cấp phép
hàng loạt chung cư cao tầng dẫn đến quá tải hạ tầng giao thông, môi
trường được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhắc lại. "Quanh ý kiến của Thủ tướng, tôi nêu những con số thế này để chúng ta cùng suy ngẫm", ông Chung phát biểu. "Đến
giờ phút này chưa Bộ, ban, ngành nào khi di dời bàn giao bất cứ một trụ
sở nào cho thành phố... Các bệnh viện đã di dời cũng chưa có bệnh viện
nào bàn giao lại, thậm chí còn xây thêm như Việt Đức".
Nguyên nhân khác được ông Chung dẫn ra là số phương tiện giao thông cá
nhân tăng quá nhanh. Số lượng ôtô lên tới 570.000 xe, chưa kể xe lực
lượng vũ trang, các tỉnh về thành phố, số xe máy là 5,2 triệu xe.
Hà Nội cũng có 1,1 triệu học sinh, hàng ngày bố, mẹ đưa đón đi
học mấy vòng; một triệu du khách quốc tế năm 2016; ý thức giao thông của
người dân chưa cao... Thực tế trên, theo ông Chung, đã gây áp lực lớn
lên giao thông thành phố.
“Năm qua, áp lực cá nhân, áp lực của Ban cán sự Ủy ban rất lớn. Nhưng
phát biểu trong tất cả các hội nghị, nguyên tắc của tôi là không bao giờ
đổ lỗi cho thế hệ trước. Chúng ta cứ bình tĩnh khắc phục dần và có
trách nhiệm giải trình cho cấp trên để mọi người cùng hiểu. Án tại hồ
sơ, hồ sơ còn trình tự giải quyết, còn có ý kiến từng người ở đấy”, ông
Chung nói.
Ông Chung cho biết, trong tuần sau thành phố "sẽ có có báo cáo tường tận, đầy đủ những thông tin Thủ tướng đã nêu".
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Sở Quy hoạch kiến trúc chiều 4/1. Ảnh: NK.
Ngày 29/12/2016, tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến
ùn tắc giao thông tại Thủ đô ngày càng trầm trọng là vì chính quyền cho
phép xây dày đặc các chung cư cao tầng.
“Chung cư cao tầng liên tục như thế là do cấp phép, không thể chối bỏ
nguyên nhân này. Đây là bài học kinh nghiệm trong quản lý quy hoạch mà
tới đây Hà Nội phải xử lý”, Thủ tướng nêu.
Theo Chủ tịch Hà Nội, nếu từ những năm 90, khi làm đường lấy
rộng ra hai bên 200 - 300 m như một số thành phố lớn "thì Hà Nội đã giàu
lắm rồi, chúng ta có đủ tiền để phát triển hạ tầng không kém gì các
nước khác". Nhưng đến giờ thành phố phải trả giá vì đã làm quy hoạch băm
nát Hà Nội.
“Có những khu đất 5-7ha các anh
cũng băm ra cho 2-3 chủ đầu tư, làm một khu thu hết cả lại. Tôi không
hiểu đằng sau có gì, nhưng tóm lại làm quy hoạch theo kiểu đấy thì không
bao giờ tốt được”, Chủ tịch Hà Nội nói.
Võ Hải
Thành Lương: “Tôi không bất ngờ khi nhận Quả bóng vàng!”
Đỗ Tuấn
05:41 ngày 05-01-2017
Đêm
4/1, tiền vệ Phạm Thành Lương của Hà Nội T&T đã chính thức đăng
quang ở danh hiệu cao nhất của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2016.
Thành tích này giúp Thành Lương lập kỷ lục của bóng Việt Nam, khi lần
thứ 4 lên ngôi ở giải thưởng Quả bóng vàng.
- Phóng viên:Cảm giác của Thành Lương lúc này ra sao?
- Phạm Thành Lương:
Cảm giác của tôi hiện nay là mệt, thật sự rất mệt (cười). Nói thế, vì
trưa hôm nay tôi vừa bay vào TP.HCM, sau đó lập tức di chuyển đến địa
điểm tổ chức gala, khi nhận giải tôi đã chụp ảnh liên tục với BTC và
người hâm mộ nên thật sự rất mệt. Mệt như thế, nhưng cảm thấy tôi vui
lắm, vì thêm một lần nữa tên mình được xướng lên ở vị trí cao nhất.
-
Nhìn những gọi mồ hôi chảy ròng trên mặt anh, tôi có thể cảm nhận được
anh đang mệt thế nào rồi. Hỏi thật nhé, Thành Lương có bất ngờ khi nhận
được giải thưởng Quả bóng vàng năm nay?
-
Nói thật nhé, năm nay tôi không nhiều bất ngờ khi nhận được danh hiệu
này như những năm trước. Tôi nghĩ với những cống hiến của mình ở CLB Hà
Nội T&T và đội tuyển Việt Nam, nên khi được BTC gửi thư mời vào dự
đêm gala trao thưởng thì tôi đã có thể dự đoán được kết quả của chính
mình.
-
Nếu dự đoán được kết quả của bản thân, vậy anh có bất ngờ ở những vị
trí còn lại của giải thưởng, chẳng hạn như việc Công Vinh không có tên ở
tốp 3 của Quả bóng vàng năm nay?
-
Thật sự tôi cũng có chút bất ngờ khi Công Vinh không có tên trong 3 thứ
hạng đầu. Tuy nhiên, giải thưởng là do các phóng viên và các chuyên gia
bóng đá bầu trọn, mỗi người có một góc nhìn riêng cho những lá phiếu
của mình. Vì vậy, tôi xin không bình luận gì về kết quả cuối cùng của
giải thưởng.
Thành Lương chụp ảnh lưu niệm cùng các CĐV Việt Nam. Ảnh: Quốc An
-
Không bình luận ở 3 vị trí cao nhất của giải thưởng nam, vậy anh nghĩ
sao về giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc, nhất là khi đàn em Nguyễn Quang
Hải ở Hà Nội T&T đã không giành được danh hiệu, dù có những cống
hiến rất ấn tượng trong năm qua?
-
Đúng là trong năm qua Quang Hải đã chơi rất xuất sắc từ cấp CLB cho đến
các đội tuyển trẻ. Dù chưa đến 19 tuổi, nhưng Quang Hải đã là một cầu
thủ chính trong đội hình vô địch của Hà Nội T&T, góp công lớn vào
chức vô địch của Hà Nội T&T ở giải U19 và U21 QG. Bên cạnh đấy,
Quang Hải cũng là người góp công lớn trong chiếc vé đến World Cup U20
của đội tuyển U19 Việt Nam.
Tuy
nhiên, việc không có mặt trong ĐTQG có lẽ khiến Hải không thể cạnh
tranh được với Văn Thanh, nên tôi rất tiếc cho em ấy. Trong khi đó, Văn
Thanh cũng thi đấu rất tốt ở cấp CLB và đoạt giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc
của mùa giải”. Song song đó, Văn Thanh cũng là cầu thủ chơi ổn định và
gây ấn tượng nhất ở ĐTQG, nên giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc giành cho
Thanh âu cũng xứng đáng.
-
Với danh hiệu lần này, anh hiện đang là người giữ kỷ lục của giải
thưởng với 4 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam. Anh nghĩ sao về điều này?
-
Một cầu thủ khi bước vào sân thi đấu, chúng tôi chỉ nghĩ đến chuyện nỗ
lực thi đấu cho thật tốt để cống hiến cho khán giả và cho thành tích của
đội nhà, chứ chẳng ai nghĩ đến việc cố gắng giành giải thưởng hay lập
kỷ lục gì cả. Tuy nhiên, những cống hiến sau đó của bản thân đều mong
được có sự ghi nhận của mọi người. Vì vậy, khi lần thứ 4 nhận danh hiệu
Quả bóng vàng tôi rất vui.
Qua
đây tôi muốn gửi lời cám ơn đến BTC giải thưởng là báo SGGP, đến các
phóng viên và những chuyên gia bóng đá đã bầu chọn cho tôi. Đặc biệt,
tôi muốn gửi lời cám ơn đến gia đình, đến lãnh đạo, ban huấn luyện, cùng
các đồng đội ở ĐTQG và Hà Nội T&T đã hỗ trợ tôi rất nhiều để có
được vinh dự này.
- Dù đã tuyên bố chia tay, nhưng nếu như có lời mời anh quay lại ĐTQG, anh nghĩ sao?
- Tôi đã nói lời chia tay đội tuyển và sẽ giữ nguyên quyết định của mình, không thay đổi!
- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!
TAND TP.HCM sẽ theo sát vụ ‘bắt cô gái do đụng ô tô’
(PL)- Chiều 4-1, PV Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ Phòng Tham mưu
Công an TP.HCM (PV11) tìm hiểu về vụ án có dấu hiệu oan của nữ công nhân
23 tuổi Thạch Thị Bé Trúc ở huyện Củ Chi.
Trước đó, lãnh đạo Công an huyện Củ Chi
cho biết đã báo cáo vụ việc lên PV11 và đề nghị chúng tôi tới PV11 tìm
hiểu. Tuy nhiên, điều bất ngờ là PV11 cho biết chưa nhận được báo cáo
của Công an huyện Củ Chi.
Trong khi đó, ông Trần Kiến Xương (Chánh
Văn phòng, người phát ngôn của VKSND TP.HCM) cho biết VKSND TP sẽ nhanh
chóng kiểm tra vụ việc và thông tin cho chúng tôi trong thời gian sớm
nhất. Ông Nguyễn Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM) cũng cho
biết đã nắm được thông tin mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh. “Hiện
chúng tôi đã chỉ đạo TAND Củ Chi báo cáo, trả hồ sơ yêu cầu làm rõ vụ
việc và sẽ đặc biệt quan tâm, theo sát vụ án này” - ông Toản nhấn mạnh.
Trúc (trái) cùng hai con nhỏ khi còn được tại ngoại. (Ảnh do gia đình Trúc cung cấp)
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi
khởi tố Trúc về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao
thông đường bộ (tháng 8-2015), Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi cho
Trúc tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau khi CQĐT có kết luận điều
tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND huyện Củ Chi đề nghị truy tố, Trúc
vẫn được tại ngoại. Tuy nhiên, sau khi VKSND huyện có cáo trạng và
chuyển hồ sơ để TAND huyện chuẩn bị xét xử, ngày 27-3-2016, Trúc bất ngờ
bị bắt tạm giam theo quyết định của thẩm phán được phân công giải quyết
vụ án. Thời điểm đó, con út của Trúc chưa đầy ba tuổi (cháu sinh ngày
25-6-2013).
Trao đổi, luật sư Thân Trung Đại (Đoàn
Luật sư TP.HCM, người nhận lời bào chữa miễn phí cho Trúc) khẳng định
việc tạm giam Trúc là sai luật. Bởi lẽ theo khoản 2 Điều 88 BLTTHS, đối
với bị can, bị cáo là phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì không
tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ những trường hợp sau:
Bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã; bị can, bị cáo được
áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây
cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử; bị can, bị cáo
phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ cho rằng nếu không
tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Ở đây,
Trúc không bỏ trốn, không bị truy nã. Trúc không tiếp tục phạm tội,
không cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc xét xử. Trúc cũng không
phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Như vậy, việc tạm giam Trúc trong
trường hợp này là không đúng quy định.
Luật sư Đại cũng cho biết sau khi được
tham gia tố tụng (ông đã đến TAND huyện Củ Chi làm thủ tục vào chiều
3-1), việc đầu tiên ông sẽ làm là đề nghị cơ quan tố tụng cho Trúc được
tại ngoại để về chăm sóc con nhỏ và đoàn tụ với gia đình khi ngày tết
truyền thống của dân tộc đã cận kề.
Trong một diễn biến khác, hai ngày qua,
rất nhiều luật sư đã liên hệ nhờ chúng tôi giới thiệu với gia đình Trúc,
ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Trúc vì thấy cô có hoàn cảnh
tội nghiệp, có dấu hiệu bị oan. Ông Thạch Thành Danh (cha của Trúc) cho
biết gia đình rất cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ của mọi người và
mong rằng vụ án của Trúc sẽ được xử lý một cách công minh, công bằng.
LỆ TRINH
Năm bội thu của bóng đá nữ TPHCM
Thứ năm, 05/01/2017, 02:36 (GMT+7)
Một
trong những sự kiện đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong năm 2016 là
việc đội nữ TPHCM bảo vệ thành công danh hiệu Vô địch quốc gia với cú
tăng tốc ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa giải. Ấn tượng không chỉ ở sự
đồng đều của dàn cầu thủ đang ở vào giai đoạn trẻ hóa mà còn sự ổn định
của các cựu binh. Đó là thủ môn kỳ cựu Kiều Trinh; sự vững vàng của thủ
lĩnh hàng phòng ngự Chương Thị Kiều và đáng chú ý là sự hiệu quả của tay
săn bàn Huỳnh Như.Mùa bóng 2016 Huỳnh Như đã xuất
sắc khi góp công lớn giúp đội TPHCM bảo vệ thành công ngôi hậu mà bản
thân cô đã đóng góp 15 bàn để giành luôn giải thưởng cầu thủ ghi nhiều
bàn thắng nhất. Ở cuộc bầu chọn vào năm ngoái, Huỳnh Như đã cán đích ở
vị trí thứ 3 (Quả bóng đồng), thì sang năm 2016, Huỳnh Như đã tạo ấn
tượng khi đổi thành công phần thưởng sang màu vàng.
3 nữ tướng của bóng đá nữ
TPHCM (từ trái qua): Chương Thị Kiều (QBB), Huỳnh Như (QBV) và Đặng Thị
Kiều Trinh (QBĐ). Ảnh: Nhật Anh
Nhanh nhẹn, xử lý tình
huống quyết đoán và đặc biệt nguy hiểm mỗi khi có bóng trong vòng 16m50.
Huỳnh Như luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Kim Chi khi cô đích thực là
“đầu tàu” cho hàng tấn công của CLB TPHCM. Năm nay 26 tuổi, với phong độ
cùng sự tiến bộ không ngừng trong thời gian qua, Huỳnh Như tiếp tục
khẳng định vai trò thủ lĩnh không chỉ ở đội hình CLB TPHCM mà cả đội
tuyển quốc gia.
Bên cạnh thành tích của Huỳnh Như, bóng đá TPHCM
đã có mùa bội thu ở cuộc bầu chọn năm nay khi 2 cầu thủ Chương Thị Kiều
và Kiều Trinh cũng góp mặt trong tốp 3 chung cuộc. Ngoài ra còn có thêm
Hoài Lương ở danh hiệu cầu thủ trẻ nữ xuất sắc.
Giành chiến
thắng áp đảo ở cuộc bầu chọn năm nay cũng là điều xứng đáng cho các cô
gái TPHCM khi họ đã khẳng định được sự ổn định của mình trong năm 2016
đồng thởi những nỗ lực, đóng góp của họ đã được ghi nhận.
Phát
biểu tại đêm Gala, Huỳnh Như cho biết: “Cảm xúc bây giờ của tôi là rất
tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Huỳnh Như xin được gửi lời
cảm ơn tới gia đình, thầy cô, bạn bè và người hâm mộ đã luôn dõi theo,
sát cánh và ủng hộ bản thân Như cũng như các đồng đội khi thi đấu. Giải
thưởng Quả bóng vàng sẽ là một vinh dự lớn lao trong cuộc đời cầu thủ,
giúp cho Huỳnh Như cũng như các đồng đội sẽ tiếp tục phấn đấu và cống
hiến trong những năm tới”.
Ngô Vân
Tai nạn giao thông liên hoàn, một người chết, 17 người bị thương
Khoảng
4 giờ 50 phút ngày 4-1, trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành -
Dầu Giây, đoạn thuộc xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) xảy ra vụ
tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe khách 45 chỗ và xe công-ten-nơ. Tính
đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, vụ tai nạn làm một người chết và 17 người
bị thương, trong đó có hai người bị thương rất nặng.
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, vào thời điểm
trên, xe công-ten-nơ mang biển số: 51C-573.60 do lái xe Hoàng Mạnh Hùng
(SN 1981, quê tỉnh Quảng Bình) điều khiển đi hướng từ Dầu Giây đến TP
Hồ Chí Minh, bất ngờ mất lái tông vào dải phân cách bên phải, làm xe
chắn ngang đường. Xe khách biển số: 77B 010.40 do Cao Đình Tân (SN
1972, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển, trên xe chở 18 người và xe khách
biển số: 77B 009.38 do Nguyễn Văn Nhơn (SN 1975, ngụ TP Quy Nhơn, Bình
Định) điều khiển, trên xe chở 30 người chạy phía sau đụng vào xe
công-ten-nơ. Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Văn Huy (SN 1986, ngụ ở Bình
Định) đi trên xe khách 77B 010.40 chết; 17 người bị thương.
Nguyên nhân ban đầu được nhận định do xe công-ten-nơ bị nổ lốp dẫn đến mất lái.
* Ngày 4-1, Ủy ban ATGT quốc gia đã có công điện, yêu cầu Ban ATGT TP
Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Định khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai
nạn giao thông nghiêm trọng này. Theo đó, huy động lực lượng y, bác
sĩ, thuốc men để phục vụ cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi,
hỗ trợ gia đình người bị chết và người bị thương. Cơ quan công an phối
hợp các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử
lý nghiêm theo quy định. Các đơn vị liên quan cần kiểm tra về kinh
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô đối với các đơn vị
kinh doanh vận tải là chủ quản lý ba phương tiện trong vụ tai nạn, nếu
có sai phạm phải xử lý nghiêm.
Sở Văn hoá & Thể thao đưa ra ý tưởng, liên hệ các đền chùa, nhà thờ trên địa bàn TP sẽ rung chuông chào năm mới.
Việc đánh
chuông đêm giao thừa Tết Nguyên đán đã trở thành thông lệ của hầu hết
các đền chùa, nhà thờ ở Việt Nam (ảnh: Tất Định)
Mới đây, TP Hà Nội đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao
thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu dành tiền chăm lo Tết người nghèo.
Trước một số ý kiến băn khoăn, ngừng bắn pháo hoa, người dân sẽ không
cảm nhận được không khí giao thừa, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa
– Thể thao Hà Nội cho hay, TP sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa
chào mừng năm mới.
Đặc biệt, ông Động đưa ra ý tưởng liên hệ với các đền chùa, nhà thờ
trên địa bàn TP đồng loạt đánh hồi chuông dài để đánh dấu thời khắc
chuyển giao năm cũ và năm mới.
Nhiều người ủng hộ ý tưởng của vị giám đốc Sở VH & TT Hà Nội để
gợi nhắc mọi người về những âm thanh quen thuộc, truyền thống. Tuy
nhiên, một số lại cho rằng rung chuông đêm giao thừa thay cho bắn pháo
hoa khá mới mẻ, lạ lẫm.
Bà Trần Lệ Thúy, ban quản lý đền Trấn Vũ, Hà Nội bày tỏ sự ngạc nhiên
khi nhiều người không biết về tiếng chuông đêm giao thừa vọng từ đền
Trấn Vũ.
“Tiếng chuông Trấn Vũ đã đi vào ca dao, trở thành một hình ảnh gắn
liền với Hồ Tây, với Hà Nội. Đúng giao thừa, 2 quả chuông lớn ở cổng tam
quan đều được đánh 3 hồi 9 tiếng để báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới
đến.
Tiếng chuông Trấn Vũ ngân rất vang, thêm không gian khoáng đạt ở Hồ
Tây càng vọng xa. Có lẽ nhiều năm mọi người mải ngắm pháo hoa mà quên
mất tiếng chuông đêm giao thừa”, bà Thúy chia sẻ.
Theo GS Trần Lâm Biền tiếng chuông là tiếng gọi xuân khai, gọi mở đất
trời để thông linh. Ở đền chùa và nhà thờ Thiên chúa giáo đều có thông
lệ đánh một hồi chuông đêm giao thừa. Việc rung chuông ở đâu cũng đều có
điểm chung cầu mong cho mọi người có một năm mới tốt lành.
"Tiếng chuông đã có từ ngàn đời và một thời bị quên lãng. Nhiều năm
tiếng chuông bị lẫn trong âm thanh ồn ào của phố xá, tiếng pháo hoa.
Tiếng chuông có ý nghĩa giúp xua tan những điều không tốt đẹp của năm
cũ. Tiếng chuông an lành thời khắc giao thừa cái đáp ứng yêu cầu tâm
linh của quần chúng mà từ lâu chúng ta bị lãng quên”, GS Biền bày tỏ.
Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN cho
biết, việc đánh chuông đêm giao thừa đã trở thành thông lệ của hầu hết
các chùa ở Việt Nam.
“Tiếng chuông đêm giao thừa không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao
năm cũ, năm mới. Trong mỗi tiếng chuông đều mang theo tâm nguyện từ bi
gửi gắm đến chúng sinh giải tỏa mọi muộn phiền đau khổ”, Hòa thượng
Thích Thiện Tâm cho hay.
Trước đó, trong kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Hà
Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố.
Ngày 20.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế
Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TƯ về việc tổ chức Tết năm 2017,
trong đó có quán triệt các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết;
dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia
đình chính sách.
Sáng 27.12, trao đổi với báo chí bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố sẽ thực hiện nghiêm túc
Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư, không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết.
Theo Tất Định (Dân Việt)
Cặp đôi lẻn vào phòng trọ ăn trộm, đâm người truy bắt
Phát hiện đôi nam nữ đột nhập phòng trọ trộm tài sản, anh Đức lao đến khống chế thì bị đâm trọng thương.
Lực lượng công an có mặt giám sát đối tượng Tiến khi đối tượng đang cấp cứu
22h ngày 4.1, anh Phan Văn Đức (46 tuổi, quê Đồng Nai) vẫn đang được
các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM cứu chữa do bị đâm khi truy
bắt đối tượng Mai Quốc Tiến (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận
Thủ Đức). Cùng thời điểm này, nghi can Tiến cũng đang cấp cứu tại bệnh
viện nói trên trong sự giám sát của lực lượng Công an.
Trước đó, vào chiều cùng ngày, Tiến chở bạn gái trên xe máy đột nhập
vào một phòng trọ ở đường số 40 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức)
lấy trộm tài sản thì bị người dân phát hiện, truy đuổi.
Nghe tiếng hô hoán, anh Đức ở phòng trọ gần đó lao đến khống chế thì
bị Tiến rút dao trong người đâm một nhát vào lưng. Dù bị thương nhưng
anh Đức vẫn cố giữ đối tượng, lúc này người dân sống gần đây cũng kịp
thời có mặt bắt giữ đôi nam nữ.
Nhiều người bức xúc đã lao đến đánh đối tượng đâm anh Đức. Công an có
mặt kịp thời sau đó đã đưa đối tượng cùng anh Đức đi cấp cứu.
Hiện đối tượng nữ cùng tang vật liên quan đến vụ việc đang được công an tạm giữ để điều tra.
Theo Dương Thanh (Dân Việt)
Góc chiến thuật Chelsea: 3-4-3 sụp đổ vì những "cái đầu"
Rốt cục, mạch toàn thắng của Chelsea đã dừng lại ở con số 13. Và cái
cách Tottenham "cứu rỗi" cả Premier League cũng khiến nhiều người phải
khâm phục, đó là những dấu ấn chiến thuật mà Mauricio Pochettino tạo ra,
là cái đầu của Dele Alli hay đôi chân huyền ảo của Eriksen,...
Cái đầu của Pochettino
13 trận thắng liên tiếp, chuẩn bị hướng tới kỉ lục toàn thắng ở Premier League
là cơ sở để Antonio Conte tự tin giữ nguyên sơ đồ 3-4-3 trong trận
derby thành London đêm qua. Vấn đề ở chỗ, như chính chiến lược gia người
Italia thừa nhận trong phòng họp báo sau trận, việc “The Blues” thất
bại sớm muộn gì cũng xảy ra và tất nhiên, không thể không bàn đến những
quyết định chiến thuật cao tay từ HLV Mauricio Pochettino bên phía
Tottenham.
Tottenham bóp nghẹt sức sáng tạo hàng tiền vệ Chelsea nhờ những nhân tố "thép" như Wanyama
Rõ ràng, Pochettino đã tìm hiểu kỹ lối chơi Chelsea và nhận ra, đá
trung lộ chẳng khác nào là tự sát. Vậy là, ông mạnh dạn thay đổi sơ đồ
chiến thuật, sử dụng sơ đồ 3-5-2 lạ lẫm với Tottenham thay vì 4-3-2-1
quen thuộc. Về cơ bản, chiến lược gia người Argentina không giấu giếm
tham vọng tận dụng số đông tiền vệ để bít hết khoảng trống trên sân,
khiến các ngôi sao cơ động của Chelsea "khó thở".
Rõ ràng, nếu so về độ "cơ bắp", rõ ràng hàng tiền vệ Chelsea không có
cửa với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Vì vậy, một mình N'Golo
Kanté không thể đối chọi với hai "cỗ máy không phổi" Victor Wanyama và
Moussa Dembele. Trong khi đó, Nemanja Matic gần như vô dụng khi người đá
cặp bị kèm chặt.
Trên hàng công, các cầu thủ cũng được bố trí thi đấu tự do. Ví như
"số 10" Christian Eriksen thường xuyên dạt sang cánh phải, Dele Alli xâm
nhập vòng cấm nhiều hơn, chơi như tiền đạo thứ 2, thậm chí Harry Kane
phải lùi sâu để đảm bảo sự cân bằng đội hình. Hai hậu vệ cánh Kyle
Walker và Danny Rose cũng chăm chỉ dâng cao hỗ trợ tấn công hơn. Điều
này khiến hàng thủ Chelsea gần như bất lực trong việc tìm ra "họng súng"
cuối cùng để kèm cặp.
Kết quả, cả hai bàn thắng - xuất phát từ những quả đánh đầu - lại
thuộc về Ali (chứ không phải Harry Kane) trong hoàn cảnh Luiz, Cahill
gần như bỏ quên tiền vệ này.
Chelsea không hề chơi tệ hơn Tottenham, thậm chí còn vượt trội đối
thủ về mọi con số thống kê (tất nhiên trừ bàn thắng), Pochettino có tới 2
tháng để nghiên cứu phương án hóa giải 3-4-3. Tuy nhiên người thắng là
kẻ mạnh, ít nhất ông cũng tự hào tuyên bố, ông đã "đánh bại" Conte trong
90 phút trên Wihte Hart Lane. Cái đầu của Alli, đôi chân của Eriksen
Tiền vệ người Anh khởi đầu mùa giải khá chật vật nhưng giờ đây, anh
đã trở lại với những gì tốt nhất và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn hơn. Cú
đúp vào lưới Chelsea là bàn thắng thứ 7/4 trận gần nhất của tiền vệ 20
tuổi. Đáng nói hơn, thời điểm Ali tỏa sáng cũng là thời điểm Tottenham
trở lại mạnh mẽ bằng 5 chiến thắng liên tiếp.
Pochettino không thể lập nên kì tích nếu thiếu những quân bài chiến lược như Alli, Eriksen
Dễ hiểu khi Mauricio Pochettino thừa nhận Alli là “phát hiện quan
trọng nhất của bóng đá Anh ở vài năm trở lại đây”. Những tin đồn liên
quan đến PSG và Real Madrid trong vài tháng qua càng khẳng định, giá trị
của Ali không thể đong đếm.
Dele Alli chắc chắn là cái tên sẽ được nhắc đến nhiều nhất, nhưng
người góp công lớn trong chiến thắng của Tottenham chính là Christian
Eriksen. Không chỉ uy hiếp khung thành Chelsea bằng những đường chuyền
chết người, siêu sao người Đan Mạch còn khiến cho các CĐV Tottenham ăn
mừng "hụt" vài lần bằng những tình huống sút xa đầy hiểm hóc.
Quyết định về chiến thuật táo bạo đã giúp Tottenham đánh bại Chelsea.
Nhưng không ngoa khi nói, Pochettino không thể làm được điều mà cả
Premier League thèm khát nếu không có trong tay những quân bài chiến
lược đỉnh cao như Alli, Eriksen.
Theo Đỗ Anh (Khám phá)
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: "Máu chảy khắp xe, mọi người gào thét kêu cứu"
Chiều
ngày 4/1, có mặt tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, đội ngũ y
bác sĩ vẫn đang tất bật với công việc cứu chữa các nạn nhân đang chịu
cơn đau đớn. Chứng kiến rất nhiều nạn nhân được đưa vào cấp cứu
trong tình trạng đa chấn thương, chảy máu nhiều nơi trên cơ thể
khiến ai cũng xót xa.
Hai nạn nhân bị đa chấn thương nặng sau tai nạn liên hoàn.
Trao
đổi với chúng tôi, bác sĩ Vũ Dzuy - Phó trưởng Khoa Cấp cứu cho biết,
khoảng 5h30 sáng cùng ngày, bệnh viện lần lượt tiếp nhận 12 nạn
nhân chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương khá nghiêm
trọng. Với số lượng bệnh nhân quá nhiều, bệnh viện phải huy động thêm
đội ngũ y bác sĩ để tích cực cứu chữa kịp thời.
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh Nguyễn Văn Huy (31 tuổi, phụ xe, quê Bình Định) đã tử vong khi đến bệnh viện (thông
tin ban đầu người tử vong tên Nguyễn Văn Nô là chưa chính xác). Ngoài
ra, nhập viện trong tình trạng nguy kịch còn có tài xế xe khách tên Cao
Đình Tân (44 tuổi), bị đa chấn thương rất nặng, ảnh hưởng đến tính
mạng. Hiện anh Tân vẫn đang được cấp cứu.
Một
trong số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thương, anh Nguyễn
Quang Chơn (24 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) được bác sĩ cứu chữa kịp thời
đã hồi phục sức khỏe chia sẻ về sự việc kinh hoàng, có lẽ khiến anh ám
ảnh cả đời.
Bác sĩ Dzuy thông tin về tình hình bệnh nhân.
Anh
Chơn kể lại trong nỗi sợ hãi: "Lúc này tôi vẫn lim dim ngủ thì
nghe tiếng "rầm" vang lên, đầu tôi đập vào thành giường, đau đớn
vô cùng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, xe khách bị đâm thêm
một lần nữa khiến xe lật ngang bên phía tay phải".
Sau
cú đâm của xe khách, anh Chơn bị một người anh đi cùng ngã đè vào,
chân đau chảy máu. Anh cho biết, lúc này thấy có máu khắp xe, mọi
người gào thét cầu cứu. "Thời điểm cận kề cái chết, tôi quan sát
xung quanh thấy có chỗ kính vỡ ở trên trần xe nên cùng người anh
trèo ra ngoài đê thoát thân", anh Chơn chia sẻ thêm.
Nạn nhân Chơn chia sẻ về sự việc kinh hoàng.
Đi nhập học lại thành... nhập viện
Nằm
bên cạnh anh Chơn, chị Giả Minh Thi (21 tuổi) vẫn chưa hết bàng
hoàng. Chị Thi cũng bị thương ở chân và đau nhẹ ở đầu. Chị nhớ lại,
chị cùng người bạn lên giường nằm Ngọc Thương từ Quy Nhơn (Bình Định)
vào TP HCM nhập học. Khi lên xe chị Thi ngồi ghế số 2, bên trái xe.
Khoảng 5h sáng, xe đang chạy trên cao tốc, chị Thi đã tỉnh ngủ.
"Lúc
đó trời đã gần sáng, có tiếng động mạnh, tôi rơi ra khỏi vị trí
nằm xuống ngang hông xe. Mọi người lúc này gào thét cầu cứu,
trong xe rất hỗn loạn. Tôi thấy vài người chui theo đường cửa
kính vỡ ở trần xe nên chui theo ra bên ngoài. Thấy cảnh tượng
hai xe khách lật nghiêng cạnh nhau bên container, ai cũng run rẩy", chị
Thi kể lại.
Các nạn nhân vẫn đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Lúc
đó có xăng, dầu nhớt chảy ra ngoài nên mọi người cố gắng tránh
xa vị trí tai nạn vì sợ phát nổ. Có 2 người bị mắc kẹt là
tài xế và phụ xe được lực lượng cứu hộ đưa ra bên ngoài rồi
chuyển đi cấp cứu. "Bạn tôi may mắn chỉ bị rách đầu, chấn thương nhẹ.
Rất nhiều người cố gắng khiêng hành khách bị thương nặng khỏi xe", chị
Thi run rẩy chia sẻ.
Chiều cùng ngày công an tỉnh Đồng
Nai cũng thông tin điều tra vụ tai nạn đến cơ quan báo chí. Theo
kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 4h50 sáng nay 4/1, tài xế Hoàng
Mạnh Hùng (36 tuổi, ngụ Quảng Bình) lái xe container từ hướng Dầu Giây
về TP. HCM.
Nạn nhân Thi cho biết lên đường vào Sài Gòn nhập học không ngờ bây giờ lại nhập viện.
Đến
đoạn đường trên do xe nổ lốp, tài xế mất lái lấn sang phần đường bên
phải đụng vào rào chắn, đuôi xe chắn ngang đường. Lúc này, tài xế Cao
Minh Tân (45 tuổi, ngụ Bình Định) lái xe khách Ngọc Thương và tài xế
Nguyễn Văn Nhơn lái xe khách còn lại chạy phía sau cùng, không kịp xử lý
nên đâm vào xe container, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.
Vụ
tai nạn nghiêm trọng khiến các xe bị hư hỏng nặng. Có 18 nạn nhân
bị thương được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện
Long Thành (Đồng Nai) rồi tiếp tục chuyển tiếp lên Bệnh viện
Chợ Rẫy TP. HCM. Do vết thương quá nặng một người đã thiệt mạng khi
vừa chuyển đến Bệnh viên Chợ Rẫy.
Danh sách các nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy:
1. Phạm Thị Leo (SN: 1963, ngụ Bình Định), chấn thương đầu, bàn chân đùi phải.
2. Hùnh Dũng Sơn (1968, ngụ Bình Đình), chấn thương đầu, cẳng chân trái.
3. Võ Ngọc Hùng (1972, Bình Định), chấn thương cổ chân, bàn chân phải.
4. Nguyễn Văn Nô (30 tuổi, ngụ Bình Định), chấn thương sọ não đã tử vong.
5. Nguyễn Quang Bảo (SN: 1991, Phú Yên), chấn thương đầu, bàn tay phải.
6. Giả Minh Thi (1996, ngụ TP HCM), chấn thương đầu.
7. Lê Bội Linh (1996, ngụ TP HCM), chấn thương đầu.
8. Nguyễn Cao Đức (1988, Phú Yên), chấn thương đầu, gối phải.
9. Cao Đình Tân (1972, Bình Định), đa chấn thương.
10. Đỗ Thị Ngọt (1949, Bình Định), chấn thương đầu, mặt.
11. Nguyễn Quang Chơn (1992, Phú Yên), chấn thương bàn chân phải.
12. Huỳnh Ngọc May (1983, quận 9, TP HCM), chấn thương đầu, gãy cẳng chân
Ngư dân lao đao vì ngao chết bất thường
Người dân xã Hải Lộc (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) vớt xác ngao vứt bỏ Ảnh: Minh Hải
Khoảng nửa tháng nay, ngao nuôi chết hàng loạt khiến ngư dân H.Hậu Lộc
(Thanh Hóa) đứng trước nguy cơ trắng tay, lâm cảnh nợ nần chồng chất.
Nhìn ngao chết trắng bãi nuôi, buông tiếng thở dài, ông Phạm Văn
Thành (62 tuổi, ngụ tại thôn Lạch Trường, xã Hải Lộc, H.Hậu Lộc) cho
biết, để chuẩn bị cho vụ ngao tết năm nay, gia đình ông đã đầu tư 500
triệu đồng tiền giống, thả nuôi trên diện tích 1 ha và bỏ công sức chăm
sóc hàng tháng trời.
Những ngày qua, toàn bộ 1 ha ngao đến kỳ thu hoạch bỗng nhiên chết
trắng bãi, thiệt hại khoảng 70%. “Hầu hết bà con nuôi ngao đều phải vay
vốn ngân hàng để sản xuất. Giờ ngao chết sạch thế này, không biết tới
đây, chúng tôi lấy gì trả lãi cho ngân hàng nữa…”, ông Thành nói.
Cùng chung cảnh ngộ như ông Thành, anh Ngô Văn Tá (30 tuổi, ngụ tại
thôn Trường Nam, xã Hải Lộc) và một số anh em, họ hàng vay vốn ngân
hàng chung nhau đầu tư nuôi 7 ha ngao, trong đó có 5 ha ở xã Hải Lộc và 2
ha ở xã Minh Lộc (H.Hậu Lộc). Theo anh Tá, những năm trước, thi thoảng
cũng có hiện tượng ngao chết, nhưng chết đồng loạt với số lượng lớn như
năm nay thì chưa từng xảy ra.
“Chưa năm nào người nuôi ngao khốn khổ như năm nay. Mấy anh em
chúng tôi coi như mất tết, bởi hơn 70% số ngao trên bãi đã chết há
miệng. Hiện, chúng tôi đang cố thu hoạch số ngao sống để vớt vát được
đồng nào hay đồng đó, chứ 3,5 tỉ đồng tiền giống coi như bị mất trắng
theo xác ngao rồi”, anh Tá nói.
Ngao chết vì ô nhiễm?
Trước tình hình trên, Sở NN - PTNT tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm
tra, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, ngao không
bị chết do mắc ký sinh trùng Perkinsus (là bệnh nguy hiểm có khả năng
gây tình trạng ngao chết hàng loạt). Người nuôi ngao tại xã Hải Lộc phán
đoán nhiều khả năng ngao chết là do nguồn nước bị ô nhiễm, nên đã đề
nghị các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra các cơ sở chế biến hải
sản, chăn nuôi có xả nước thải ra môi trường, làm ảnh hưởng đến nguồi
nước nuôi ngao.
Chỉ hai năm nay, thiên tai có vẻ như “tha” cho dải đất miền Trung,
còn thì những năm trước đó, hầu như năm nào vùng “đòn gánh” của hai đầu
đất nước cũng oằn vai vì bão lũ.
Trong khi các cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân gây tình
trạng ngao chết hàng loạt, thì rạng sáng 31.12.2016, người dân bắt quả
tang ông Hoàng Văn Thành (ngụ tại xã Ngư Lộc, H.Hậu Lộc) đang điều khiển
thuyền, đổ nhiều thùng nước thải ra bãi nuôi ngao của xã Hải Lộc. Nhận
được tin báo của quần chúng, chính quyền địa phương đã tiến hành tạm giữ
phương tiện của ông Thành. Vào thời điểm bị bắt giữ, trên thuyền của
ông Thành chở 11 thùng phuy nước thải, đã đổ 8 thùng xuống biển.
Ngày 4.1, bà Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND H.Hậu Lộc cho biết, chính
quyền địa phương đã chỉ đạo công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ
việc ông Thành đổ chất thải xuống biển. Làm việc với công an, bước đầu
ông Thành khai nhận được một cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn xã Ngư
Lộc thuê chở chất thải sau quá trình chế biến hải sản đổ xuống biển từ
đầu năm 2016 đến nay với giá 200.000 đồng/chuyến.
“Nếu ngao chết có nguyên nhân từ việc đổ nước thải của các hộ chế
biến hải sản, chúng tôi sẽ buộc họ phải đền bù thiệt hại cho người nuôi
ngao. Tuy nhiên, cho đến ngày 4.1, cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận
về nguyên nhân ngao chết bất thường”, bà Hà nói.
H.Hậu Lộc có trên 700 ha bãi ngang ven biển dọc các xã Hải Lộc, Minh
Lộc, Ngư Lộc, Hưng Lộc và Đa Lộc được quy hoạch để nuôi ngao, hằng năm
người nuôi ngao có doanh thu ổn định hàng trăm tỉ đồng. Hiện ngao chết
tập trung ở khu vực bãi nuôi thuộc xã Hải Lộc với diện tích lên tới trên
40 ha, tỷ lệ chết khoảng 40 - 70%.
Minh Hải
Tin mới nhất về vụ Cục trưởng bắn Thị trưởng và Bí thư ở Trung Quốc
Từ trái qua phải là Trương Diệm, Lý Kiến Cần, Trần Trung Thứ. (Nguồn: Shanghaiist)
Nhiều manh mối mới đã xuất hiện trong vụ một số lãnh đạo cấp cao ở một
thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị bắn giữa cuộc họp.
Theo trang tin Shanghaiist, vụ việc gây sốc xảy ra ngày 4/1 tại một
trung tâm hội nghị và triển lãm ở thành phố Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên.
Trần Trung Thứ, Cục trưởng Cục Đất đai và Tài nguyên của thành phố đã
xông vào phòng họp và xả súng vào Thị trưởng Lý Kiến Cần, Bí thư thành
ủy Trương Diệm rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Trần Trung Thứ, 54 tuổi, sau đó được tìm thấy trong tình trạng đã chết
tại tòa nhà này, khả năng do tự sát. Hai ông Lý và Trương chỉ bị thương
nhẹ.
Hiện chưa rõ động cơ của vụ nổ súng. Tuy nhiên sự việc có khả năng liên
quan tới việc ông Lý mới trở thành Thị trưởng Phan Chi Hoa cách nay 5
tháng. Trước đó, ông đã lãnh đạo bộ phận giám sát nội bộ tại Bộ Tài
nguyên và Đất đai.
Một nguồn tin cho trang SCMP biết rằng kể từ khi ông Lý ngồi ghế Thị
trưởng, Trần đã bị đưa vào diện điều tra. Trần đã than phiền với một số
người bạn rằng Lý và Trương tìm cách loại bỏ ông. Một nguồn tin khác thì
cho biết Trần là người nóng tính, đã từng đập nát điện thoại của một
đồng nghiệp khi nó đổ chuông giữa cuộc họp.
Phan Chi Hoa, nằm tại khu vực nhiều đồi núi gần biên giới Vân Nam, là
nơi có một trong những mỏ quặng lớn nhất Trung Quốc. Mỏ quặng này là
nguồn kinh tế chủ đạo của thành phố. Hiện chưa rõ Trần kiếm súng ở đâu,
khi Trung Quốc kiểm soát khá chặt thứ vũ khí nóng này./.
Nhìn loạt ảnh này, không thể tin Phương Mỹ Chi mới 13 tuổi
Cô ca sĩ nhí sinh năm 2003 sau một thời gian vắng bóng bỗng lớn phổng phao so với độ tuổi.
Giành ngôi vị á quân trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi cùng dòng âm nhạc dân ca Nam bộ truyền thống đầy cảm xúc đã chiếm trọn trái tim của không ít khán giả Việt Nam.
Nuôi ước mơ từ khi 6 tuổi, trong lần đầu nghe cô Út Phương Quế ca bài Chim trắng mồ côi, đến nay Phương Mỹ Chi đã có được chỗ đứng nhất định trong làng âm nhạc Việt.
Hình ảnh phổng phao của Phương Mỹ Chi thời gian gần đây
Giọng ca ngọt ngào của cô bé từng làm say đắm lòng người với những Em đi trên cỏ non, Nỗi buồn mẹ tôi hay Quê em mùa nước lũ.
Sau 3 năm bước chân vào showbiz, Phương Mỹ Chi trưởng thành hơn
nhiều. Với một cô bé tuổi 13 của hiện đại, vẻ phổng phao, “lớn trước
tuổi” vẫn khiến nhiều fan bất ngờ. Có thể thấy, Phương Mỹ Chi đổi khác
quá nhiều so với hình ảnh giản dị, mộc mạc trước đây.
Thời gian rảnh rỗi, Phương Mỹ Chi đến phòng tập gym.
Ngoài ca hát và học tập, thời gian rảnh rỗi, Phương Mỹ Chi còn đi tập
gym để giữ sức khỏe và vóc dáng. Phương Mỹ Chi giờ đây trông thực sự
phổng phao và chững chạc. Dễ cảm thấy rằng Mỹ Chi đã và đang trưởng
thành ra dáng thiếu nữ hơn nhiều. Dù trên mạng xã hội, Mỹ Chi vẫn luôn
hồn nhiên, vô tư với những người bạn đồng trang lứa.
Đi cùng với vẻ ngoài trưởng thành hơn, Phương Mỹ Chi cũng thay đổi
gu thời trang sang phong cách người lớn hơn. Tạm biệt những bộ đầm xòe,
diêm dúa, hiện tại "chị Bảy" gắn bó với trang phục hiện đại đậm chất
"thanh niên" như áo ba lỗ, quần short ngắn, váy lấp lánh gợi cảm....
Ở lứa tuổi 13 hiện tại, những điều Phương Mỹ Chi đã làm được cho bản
thân và gia đình quả thực đáng ngưỡng mộ. Tài năng, xinh xắn và luôn
giữ chất vô tư, hồn nhiên từ giọng ca cho đến phong cách đời thường, dễ
hiểu cho việc cô ca sĩ nhí ngày càng nhận được thêm nhiều hơn sự mến mộ
từ khán giả.
Sau quãng thời gian tập trung công sức cho các cuộc thi âm nhạc, Mỹ
Chi cho biết mình sẽ tập trung vào việc học và hạn chế tham gia hoạt
động ca hát dù không thiếu nơi mời chào.
Ca sĩ nhí “khoe dáng” tại sân bay
Và trông rất lớn tại 1 phòng trà
Hình ảnh lạ lẫm so với Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi đứng gần ngang với mẹ và cha nuôi Quang Lê
Cô ca sĩ sinh năm 2003 “thả dáng” rất chuyên nghiệp
Vóc dáng phổng phao của Mỹ Chi tại rạp chiếu phim
Phong cách rất “ngầu” của Mỹ Chi
Dáng vóc của Mỹ Chi đã khác rất nhiều sau thời gian tập gym
Cũng không
thể quên rằng Mỹ Chi mới 13 tuổi, cô ca sĩ vẫn rất nhí nhảnh và đáng
yêu trong các bức ảnh được đăng tải trên Instagram.
Theo Trọng Đạt (Tổng hợp) (Dân Việt)
Donald Trump và tam giác chiến lược Mỹ-Nga-Trung Quốc
VOV.VN - Quan hệ với Nga và
Trung Quốc là rất quan trọng và dù chưa chính thức nắm quyền, ông Donald
Trump cũng đã có chính kiến riêng của mình.
LTS: Trong Bài 2: Nhân sự của ông Trump: Lão luyện kinh tế, am tường quân sự,
VOV đã đề cập đến cách lựa chọn và trọng dụng nhân tài bất kể những trở
ngại có thể gặp phải của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Bài
viết cuối cùng trong loạt bài này sẽ trình bày về mối quan hệ Mỹ-Trung
và Mỹ-Nga theo quan điểm của ông Donald Trump cũng như từ cách ông Trump
lựa chọn nhân sự của mình và từ các tuyên bố mới nhất của người sẽ trở
thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Có
thể thấy, ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của ông Trump là
cải thiện quan hệ với Nga để giải quyết những vấn đề then chốt tại
Trung Đông và cứng rắn hơn với Trung Quốc trong cả vấn đề kinh tế và
chính trị- một sự khác biệt rất đáng chú ý so với chính quyền của ông
Obama.
Ngay từ khi vận động tranh cử, ông Trump đã có chiến lược rõ ràng về chính sách ngoại giao với Nga và Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Xích lại gần Nga vì lợi ích tại Trung Đông và Bắc Phi
Không phải đợi
đến khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump mới dành “những lời có
cánh” cho Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Trước đó, trong các cuộc vận
động tranh cử của mình, ông Trump cũng đã hết lời khen ngợi ông Putin
là “nhà lãnh đạo cứng rắn” đang “điều hành nước Nga một cách tuyệt vời”.
Không phải ngẫu
nhiên, ông Trump “phá lệ” so với các Tổng thống tiền nhiệm của mình để
bày tỏ thiện cảm với Nga. 3 đời Tổng thống Mỹ trước là Bill Clinton,
George Bush (con) và Barack Obama đều có chung một cách tiếp cận là cứng
rắn và không khoan nhượng với Nga và ông Putin.
Tuy nhiên, những
gì họ nhận được chỉ là “sự bất hợp tác” của Nga trong những vấn đề then
chốt tại Trung Đông như ở Afghanistan, Syria, Iraq, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.
Những Tổng thống
Mỹ này không chịu chấp nhận một sự thật rằng, không có “cái gật đầu của
Nga”, những “điểm nóng” tại Trung Đông và Bắc Phi này gần như không thể
giải quyết nổi bởi lợi ích và các mối quan hệ của Nga tại khu vực là đan
xen và cực kỳ phức tạp.
Để thể hiện thiện
chí của mình với Nga, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chấp nhận “gạt
bỏ” tướng David Petraeus- một người được ca ngợi là có “hiểu biết về
ngoại giao còn hơn cả những nhà ngoại giao kỳ cựu”- và chọn CEO của
Exxon Mobil Rex Tillerson- người có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với
Nga- làm Ngoại trưởng.
Sự lựa chọn này
của ông Trump được cho là “một mũi tên trúng 3 đích” khi vừa giúp Mỹ
tăng cường hợp tác với Nga trên mặt trận kinh tế, vừa giúp Nga-Mỹ dễ
dàng có được tiếng nói chung hơn trong các vấn đề quốc tế trong khi Mỹ
vẫn có thể duy trì được ưu thế nhất định đối với Nga.
Điều này là bởi
ông Tillerson là một doanh nhân kỳ cựu không xa lạ gì với các cuộc đàm
phán “cân não” và lại hiểu rất rõ các quan chức hàng đầu của Nga, nhất
là ông Putin- người luôn chào đón ông Tillerson trong rất nhiều lần họ
gặp nhau tại Moscow, nơi ông Tillerson có mối quan hệ làm ăn chặt chẽ
với các lãnh đạo ngành năng lượng của Nga.
Như vậy, có thể
thấy rõ rằng, ông Donald Trump thành tâm muốn cải thiện quan hệ với Nga
qua đó giành lấy “chiếc chìa khóa” mở toang những cảnh cửa “mới chỉ dần
hé mở” tại Trung Đông. Trong đó, đáng kể nhất là sự hợp tác Nga-Mỹ trong
cuộc chiến chống IS ở Syria cũng như việc kéo đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ
xích lại gần hơn với Mỹ sau những “giằn dỗi” gần đây.
VOV.VN - Năm 2017, ông Trump sẽ
phải lưu ý đến nhiều điểm nóng “cực kỳ nguy hiểm” có thể bùng phát thành
xung đột giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Cứng rắn với Trung Quốc trong cả kinh tế và chính trị
Trái với sự “mềm
mỏng” đối với Nga, ông Donald Trump không ngại công khai sự đối đầu của
mình đối với Trung Quốc. Ngay trong quá trình vận động tranh cử, tỷ phú
Mỹ đã chỉ trích gay gắt Trung Quốc là “lũng đoạn tiền tệ” và “hưởng lợi
từ nền kinh tế Mỹ”.
Sau khi đắc cử,
thái độ đối lập với Trung Quốc càng thể hiện rõ rệt khi ông Trump dù đã
lựa chọn Thống đốc Iowa Branstad- một người rất thân thiết với Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình- làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc nhưng vẫn không
quên lựa chọn các tướng lĩnh có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, điển
hình là tướng James Mattis vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.
Không những thế,
ông Trump còn “tiến trước một bước” khi có cuộc điện đàm với nhà lãnh
đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 2/12- cuộc điện đàm đầu tiên giữa một
Tổng thống đắc cử của Mỹ với một nhà lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979,
thời điểm Tổng thống Mỹ Jimmy Carter chính thức công nhận Đài Loan là
một phần của Trung Quốc và gọi đó là chính sách “Một Trung Quốc”.
Trước phản ứng
của Trung Quốc về cuộc điện đàm này, ông Trump nhấn mạnh, Bắc Kinh không
có quyền quyết định xem ông có được điện đàm với lãnh đạo Đài Loan hay
không: “Tôi không muốn Trung Quốc chỉ bảo cho tôi rằng, tôi phải gọi cho
ai.
Cuộc đối thoại
giữa tôi và lãnh đạo Đài Loan là rất ngắn gọn và tốt đẹp. Tại sao lại có
chuyện một nước khác có thể nói với tôi rằng, tôi không thể gọi cho một
ai đó?”. Ông Trump khẳng định: “Tôi nghĩ đó là một hành động thiếu tôn
trọng và tôi cũng sẽ không chấp thuận yêu cầu của họ”.
Tổng thống đắc cử
Mỹ cũng không ngại chỉ trích Trung Quốc rằng: “Trung Quốc cũng đã xây
dựng trái phép những thành lũy lớn ở giữa Biển Đông mà lẽ ra họ không
được làm như vậy. Ngoài ra, Trung Quốc cũng không giúp gì nhiều cho Mỹ
trong vấn đề Triều Tiên. Trung Quốc hoàn toàn có thể giải quyết được
việc này nhưng họ đã không làm như vậy”.
Có thể thấy, với
chiến lược xích lại gần hơn với Nga và tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc,
ông Trump đang muốn làm lệch đi “thế chân vạc” Nga-Mỹ-Trung hiện nay
theo hướng có lợi cho Mỹ. Sự ủng hộ của Nga tại Trung Đông sẽ giúp Mỹ
“rảnh tay” hơn đối phó với Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh nước này
đang ngày càng tỏ ra “hiếu chiến” hơn ở Biển Đông khiến nhiều đồng minh
của Mỹ “đứng ngồi không yên”.
VOV.VN - Tổng thống đắc cử Trump
ngày 10/12 đã bác bỏ kết luận của giới tình báo Mỹ rằng Nga đã can
thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ để giúp ông thắng cử.
Hiện vẫn chưa rõ
liệu chiến lược này có phát huy tác dụng hay không nhưng có thể thấy ông
Trump đã có những tính toán rõ ràng của mình và những tính toán này đều
khá phức tạp với nhiều phương án khác nhau.
Là một doanh nhân
thành đạt, ông Trump hiểu rất rõ việc phải có phương án dự phòng cho
những rủi ro của mình và chấp nhận rủi ro để có kết quả tốt nhất. Như
vậy, có thể thấy rằng, năm 2017 sẽ là một năm đầy biến động và tam giác
quan hệ Nga-Mỹ-Trung sẽ liên tục xoay vần./.
Trần Khánh/VOV.VN
Thách thức danh hài: Hot boy trà sữa Long An “duyên lạ, duyên lùng”
(Công lý)
- Hot boy trà sữa đến từ Long An mang theo cả vợ lên sân khấu đã liên
tiếp làm Trường Giang và Trấn Thành bật cười vì sự duyên lạ, duyên lùng
của anh.
Tối nay (4/1), Thách thức danh hài tiếp tục lên sóng tập 10 với sự xuất hiện của anh chàng hot boy bán trà sữa đến từ Long An.
Khán giả bật cười với trang phục của Trấn Thành và Trường Giang
Như thường lệ, phần mở màn là sự đối đáp dí dỏm, hài hước giữa MC Ngô
Kiến Huy và hai danh hài Trường Giang và Trấn Thành. Nếu danh hài Trường
Giang xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống của người Nhật và gửi
lời chào bằng tiếng Nhật thì Trấn Thành lại tạo ấn tượng trong trang
phục của người Hàn. Bên cạnh đó, anh còn “xổ” tiếng Hàn “nhanh như gió”
khi đối đáp với MC Ngô Kiến Huy khiến khán giả vô cùng phấn khích. Hai
danh hài đã khuấy động không khí trường quay qua màn tương tác vô cùng
sôi nổi.
Trong 3 thí sinh xuất hiện tại tập 10, anh chàng bán trà sữa tên Tấn
Lợi đến từ Long An khiến cả Trấn Thành và Trường Giang vô cùng hào
hứng. Tấn Lợi tiết lộ rằng bản thân rất run nên muốn đi thi để thử xem
mình run đến đâu.
Được biết, Tấn Lợi đã từng tham gia "Thách thức danh hài" mùa 2 nhưng
đến vòng thi thứ 2 thì anh không may mắn phải dừng lại. Dù vậy, Tấn Lợi
vẫn không từ bỏ niềm đam mê của mình và quyết tâm tiếp tục đăng ký tham
gia chương trình mùa 3. Tấn Lợi đã khẳng định được tài năng và bản lĩnh
của mình khi bền chí hiện thực hóa ước mơ đến cùng.
Trước khi đến với phần thi, Tấn Lợi bật mí đi thi cùng với “con Mập”
khiến hai danh hài tò mò. Những tưởng đó là bạn thân nhưng không, thí
sinh thú thật “con Mập” là vợ của mình khiến hai danh hài bật cười thích
thú.
Trường Giang yêu cầu Tấn Lợi nói “Anh yêu em” với vợ khiến anh vô cùng
bối rối vì “mắc cỡ”. Không chỉ vậy, “Mười Khó” còn muốn anh chàng quay
sang nói với “Mập” rằng: “Anh không thể sống thiếu Mập”. Lúc này, thí
sinh đã thực hiện theo yêu cầu của Trường Giang. Tiếp đó, Trấn Thành lại
tiếp tục “làm khó” thí sinh khi muốn anh nói thêm với vợ câu nói tình
cảm: “Anh cần Mập”. Không ngần ngại, thí sinh cũng thực hiện theo lời
nói của A Xìn. Sự ngây ngô, dễ thương của Tấn Lợi đã tạo thiện cảm với
hai danh hài và đông đảo khán giả.
Trong bài thi thi chính thức, chỉ với một câu chuyện kể ở trong rừng
nhưng cứ chưa kịp diễn hết tình huống thì Tấn Lợi đã khiến cho hai danh
hài đồng loạt bật cười. Trấn Thành khen thí sinh có “duyên lạ, duyên
lùng”. Anh còn nhận định Tấn Lợi chính là “sinh vật lạ”, là “hàng
hiếm”.
Liệu hot boy bán trà sữanày có cơ hội trở thành thí sinh thứ hai chinh
phục được giải thưởng 100 triệu tại "Thách thức danh hài" mùa 3? Tuy
nhiên, điều bất ngờ vẫn còn nằm trong vòng bí mật.
Tập 10 Thách thức danh hài sẽ lên sóng vào lúc 21h30, tối thứ Tư, ngày 4/1/2017 trên kênh HTV7.
Hà Thu
Vũ khí của ông Trump
04/01/2017 22:15
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tích cực sử dụng thông điệp trên
Twitter như một vũ khí nhằm ép doanh nghiệp đưa việc làm trở về nước
Chỉ bằng vài thông điệp trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump
hôm 3-1 giáng đòn mới vào các cơ quan tình báo trong nước trước thềm
cuộc họp về cáo buộc tấn công mạng từ Nga, đồng thời “kiếm chuyện” với Đảng Cộng hòa (GOP) chỉ vài giờ sau khi quốc hội mới bắt đầu nhóm họp. Ngày bận rộn
Đây không phải lần đầu tiên ông Trump bộc lộ quan điểm trên Twitter
và thậm chí còn hứa hẹn tiếp tục sử dụng “mặt trận” nhiều thị phi này để
thông báo các chính sách quan trọng một khi nhậm chức.
Chuyên gia về chính trị Mỹ Anthony Zurcher của đài BBC đánh giá những
thông điệp của ông Trump trên đó đang phần nào chứng tỏ sức nặng.
Chẳng hạn, giới chức tình báo Mỹ
đã nhanh chóng lên tiếng “nói lại cho rõ” sau khi ông Trump chỉ trích
họ về cuộc họp liên quan tới cáo buộc Nga đứng sau các vụ tấn công mạng
nhằm can thiệp cuộc bầu cử Mỹ.
“Cuộc họp “tình báo” về cái gọi là Nga tấn công mạng đã bị hoãn tới
thứ sáu (6-1), có lẽ họ cần thêm thời gian để xây dựng vụ việc. Rất kỳ
lạ” - ông Trump viết.
Đáp lại, tình báo Mỹ khẳng định không hề có chuyện trì hoãn bởi cuộc
họp giữa ông Trump với lãnh đạo Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), Cục Tình
báo trung ương (CIA), Cục Điều tra Liên bang (FBI), Giám đốc Tình báo
quốc gia (DNI) đã được lên lịch vào ngày 6-1 từ trước.
Ông Trump đang bị chỉ trích vì thói quen đưa các vấn đề lớn của đất nước lên Twitter Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Trong khi đó, các nghị sĩ GOP đã phải “ngậm đắng nuốt cay” từ bỏ kế
hoạch giới hạn quyền lực của Văn phòng Đạo đức Quốc hội sau khi bị ông
Trump phàn nàn trên Twitter rằng họ nên tập trung vào những việc quan
trọng hơn, như cải cách thuế, chăm sóc y tế…
GOP từ lâu đã mong có được một Nhà Trắng, thượng viện và hạ viện
thống nhất, hợp sức thực hiện một nghị trình bảo thủ. Dù vậy, “ngón đòn”
bất ngờ của “người nhà” khiến GOP ít nhiều vỡ mộng.
Theo trang Politico, không ít nghị sĩ GOP thắc mắc liệu họ có phải
đón nhận thêm những thông điệp mang tính chỉ trích như thế từ ông Trump
trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. “Nghiện ngoại giao Twitter”
“Quốc hội không quen có một tổng thống lên Twitter và hành động như
thế. Đó không phải là cách mọi thứ đã vận hành ở đây” - nữ nghị sĩ Lou
Barletta của GOP, một thành viên trong đội chuyển giao quyền lực của ông
Trump, bày tỏ.
Cũng theo bà Barletta, những chỉ trích của ông Trump trên Twitter không khác gì “tạt gáo nước lạnh” vào những nghị sĩ đang tìm cách chống chọi làn sóng chỉ trích đối với kế hoạch không được lòng dân nói trên.
Không dừng lại ở đó, theo CNN, ông Trump còn tích cực sử dụng thông
điệp trên Twitter như một vũ khí nhằm ép doanh nghiệp Mỹ đưa việc làm
trở về nước. Mục tiêu mới nhất là hãng xe General Motors (GM), doanh
nghiệp bị ông Trump dọa sẽ đánh thuế nặng vì sản xuất mẫu xe Chevy Cruze
tại Mexico và đưa về Mỹ bán mà không đóng đồng thuế nào.
Đáp lại, GM hôm 3-1 khẳng định mọi mẫu xe Chevy Cruze bán ở Mỹ đều
được sản xuất trong nước. Cùng ngày, hãng xe Ford quyết định hủy bỏ dự
án xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô mới tại Mexico trị giá 1,6 tỉ USD để mang 700 việc làm về lại bang Michigan.
Động thái này diễn ra sau khi ông Trump không ít lần cảnh báo các
hãng xe Mỹ rằng ông sẽ áp thuế 35% với những mẫu xe họ cho lắp ráp ở
Mexico và đem về bán trong nước.
Dĩ nhiên là sở thích làm việc trên Twitter của ông Trump gây ra không
ít tranh cãi và lo ngại. Trong bài phát biểu tại quốc hội khóa 115 hôm
3-1, ông Chuck Schumer, người đứng đầu phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ,
không ngần ngại chỉ trích thói quen đưa các tuyên bố về mọi vấn đề lớn
của đất nước lên Twitter của ông Trump.
Theo ông Schumer, phải cần nhiều hơn 140 ký tự (độ dài tối đa cho mỗi
thông điệp đăng trên Twitter) nếu muốn “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”
(khẩu hiệu tranh cử của ông Trump).
Trong khi đó, Tân Hoa Xã cuối ngày 3-1 viết hẳn một bài chỉ trích ông
Trump với tựa đề “Nghiện ngoại giao Twitter là không khôn ngoan”. Bài
viết cho rằng việc ông Trump sử dụng Twitter thường xuyên khiến các
chính trị gia, học giả Mỹ lo lắng.
Phản ứng này được đưa ra sau khi ông Trump lên Twitter chỉ trích Bắc
Kinh không sẵn lòng góp sức vào việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của
Triều Tiên.
THU HẰNG
Nga ‘mời chào’ Philippines
Tư lệnh hải quân Philippines Francisco Gabudao Jr.
(bên trái) và Đô đốc Nga Eduard Mikhailov, tại bến cảng Manila,
Philippines, ngày 03/01/2017.
Đại sứ của Nga tại Philippines hôm 4/1 cho biết Nga sẵn sàng cung cấp
cho Philippines vũ khí tinh vi bao gồm máy bay và tàu ngầm và nhắm mục
tiêu trở thành người bạn thân thiết của nước vốn là đồng minh truyền
thống của Mỹ trong khi Nga đa dạng hóa quan hệ ngoại giao của mình.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh hai tàu chiến của Nga đang
có chuyến thăm bốn ngày tới Manila trong tuần này. Đây là liên lạc chính
thức đầu tiên giữa hải quân hai nước.
Đại sứ Nga Igor Khovaev Anatolyevich nhân cơ hội này tổ chức một cuộc
họp báo trên chiến hạm chống tàu ngầm của Nga mang tên Đô đốc Tributs.
Ông nói Nga có một loạt vũ khí để cung cấp:
"Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những vũ khí nhỏ và nhẹ, một số máy bay,
máy bay trực thăng, tàu ngầm và nhiều, nhiều vũ khí khác nữa. Vũ khí
tinh vi. Không phải vũ khí đã qua sử dụng."
Ông Khovaev nói thêm: "Nga có rất nhiều thứ để cung cấp nhưng mọi thứ
sẽ được thực hiện hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế."
Ông cho biết vẫn còn quá sớm để nói về phạm vi hợp tác quân sự, nhưng
trong một phát biểu rõ ràng nhắc tới Mỹ ông nói những đồng minh cũ
không nên lo lắng.
"Những đối tác truyền thống của quý vị không cần phải lo ngại về quan
hệ quân sự này... Nếu họ lo ngại, thì có nghĩa là họ cần phải gạt bỏ
những khuôn sáo," ông nói.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đẩy tương lai của mối quan
hệ Philippines-Mỹ vào chỗ bất định với những phát ngôn giận dữ nhắm vào
nước từng là cường quốc thực dân cũ của Philippines, giảm quy mô quan hệ
quân sự với Mỹ trong khi thực hiện các bước để tăng cường quan hệ với
Trung Quốc và Nga.
Dùng dao làm bếp đâm 11 trẻ em để trả thù
(PLO)- Một người đàn ông trèo tường vào trường mầm non, dùng dao
làm bếp đâm bị thương 11 trẻ em, trả thù việc mình bị bắt nạt ở địa
phương.
Một người đàn ông đã trèo tường vào một
trường mầm non ở TP Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và dùng dao
đâm bị thương 11 trẻ em, truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.
Vụ việc xảy ra chiều 4-1. Theo thông tin
từ chính quyền TP Bằng Tường, sau khi trèo tường vào trường, hung thủ
đã lẻn vào lớp có con mình đang theo học khi các bé đang trong giờ ăn và
dùng dao làm bếp đâm loạn xạ các bé.
Hai giáo viên ra sức dùng ghế nhựa đánh lại nghi can. Cảnh sát đến sau đó và nghi can bị bắt.
Tình trạng dùng dao xông vào trường tấn công học sinh ở Trung Quốc gia tăng trong những năm gần đây. Ảnh: AFP
Tất cả trẻ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Năm trẻ bị thương nặng nhưng may mắn không trẻ nào nguy hiểm tính mạng.
Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định
hung thủ là cư dân Bằng Tường. Hung thủ vì tức giận do cảm thấy bị bắt
nạt ở địa phương nên quyết định đâm trẻ con để hả giận và trả thù.
Đây là vụ tấn công hàng loạt mới nhất ở
Trung Quốc. So với nhiều nước, tình trạng bạo lực ở Trung Quốc tăng
nhanh. Tình trạng dùng dao và rìu tấn công người dân, đặc biệt trẻ em
tăng cao trong những năm gần đây, khiến chính phủ Trung Quốc phải chú
trọng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các hành động này.
THIÊN ÂN
Vụ bắt tụ điểm chơi bầu cua: Nạn nhân tử vong có thể do chạy quá sức?
Dân trí Ngày 4/1, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác
định nguyên nhân ban đầu khiến anh Phạm Đặng Toàn (29 tuổi, trú xã Phước
Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) tử vong vào đêm 2/1 có thể do chạy
quá sức, thiếu oxy dẫn đến phù phổi, phù não.
Theo kết luận sơ bộ của cơ quan pháp y tỉnh Bình Định, kết quả
khám nghiệm tử thi của anh Toàn trước đó cho thấy, cơ quan não và phổi
đều bị phù; vùng trán trái có vết xây xát, vùng gò má có một vết xây xát
nghi do té ngã xuống nền xi măng. Toàn bộ xương khớp không bị tổn
thương.
Thanh niên chết bất thường khi công an truy bắt điểm cờ bạc (ảnh chụp từ Clip Youtube)
Trao đổi với báo chí, theo Đại tá Nguyễn An Ninh - Phó giám đốc
Công an tỉnh Bình Định, nguyên nhân ban đầu khiến anh Phạm Đặng Toàn
tử vong là do cơ thể (chạy quá sức thiếu oxy dẫn đến phù phổi, phù não)
chứ không có tác động lực từ bên ngoài.
Đại tá Ninh cũng thông tin thêm: “Hiện cơ quan chức năng đang xác
minh về việc nhóm người tham gia đánh công an. Nếu người nhà ông Toàn
bức xúc mà hành động vậy, có thể thông cảm nhưng người khác lợi dụng
đánh công an chúng tôi sẽ xử lý”.
Liên quan đến vụ việc trên, đêm ngày 3/1, chị Nguyễn Thị Thắm (34
tuổi, ngụ thị xã An Nhơn, Bình Định) đã đăng lời xin lỗi toàn bộ cộng
đồng mạng internet và tự nguyện gỡ 2 clip có cảnh 1 số công an bị người
dân tấn công, được đăng tải trên facebook của mình.
“Tối ngày 2/1/2017, tôi có 2 đoạn clip đăng tải trên facebook Tham
Nguyen, nội dung clip có cảnh 1 số công an bị người dân tấn công trong
lúc đang làm nhiệm vụ. Tôi đã vô tình đăng tải lên facebook của tôi nên 1
số người đã tham gia vào chia sẻ và cho rằng công an đánh chết người
dân gây nên sự hiểu nhầm cho những người xem đoạn video này. Video clip
này là không chính xác và tôi xin lỗi. Tôi xin tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ
nội dung video clip đã được tôi đăng tải trên facebook Tham Nguyen”- chị
Thắm nói.
Trước đó, tối ngày 2/1, tổ công tác Công an huyện Tuy Phước (Bình
Định) gồm 6 đồng chí đi tuần tra trên các đoạn đường thuộc địa bàn huyện
Tuy Phước. Lúc 22h15 ngày 2/1, tại khu vực chợ Định Thiện (thuộc xã
Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định) có nhóm thanh niên khoảng 20-30
người đang tụ tập. Tổ tuần tra vào kiểm tra, khi phát hiện có công an
nhóm người chạy tán loạn. Tại hiện trường có bàn giấy và dụng cụ khác để
đánh bầu cua. Kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện 1
thanh niên đang ngồi gục trước nhà dân phía ngoài chợ trong tình trạng
tím tái mặt mày (sau này được biết là anh Phạm Đặng Toàn, trú xã Phước
Hưng).
Nhân dân và tổ tuần tra đưa thanh niên trên đường đi cấp cứu tại
Trung tâm y tế thị xã An Nhơn. Khi đến gần Trung tâm y tế thì nam thanh
niên này bị chết. Lúc này, một số người bao vây đánh đuổi tổ công tác,
làm 2 đồng chí cán bộ công an huyện bị thương.
Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân
Thượng tá Lê Đức Minh - Trưởng Công an huyện Tuy Phước, cho biết:
“Đây là một tụ điểm thường xuyên đánh bạc nên công an huyện Tuy Phước
cũng đã xử lý nhiều lần. Mỗi lần đến có khi bắt được có khi không bởi
các đối tượng đánh bạc thấy công an thì bỏ của chạy lấy người. Ngay cả
người dân ở đây, có khi nửa đêm cũng điện báo công an huyện xử lý dẹp tụ
điểm cờ bạc này”.
“Sự việc diễn ra, công an huyện đi tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch
bắt tội phạm bảo vệ an ninh trật tự dịp tết Đinh Dậu. Chúng tôi thực
hiện đúng quy trình, có kế hoạch cụ thể, khi tổ tuần tra đến các đối
tượng bỏ trốn, nhưng có 1 người bị chết như thông tin. Tuy nhiên, chúng
tôi khẳng định một điều công an huyện chưa đụng chạm đến người các đối
tượng này. Cơ quan đã báo cáo sự việc cho giám đốc công an tỉnh Bình
Định; có Hội đồng Pháp y tỉnh khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho
gia đình lo an táng. Hiện 2 đồng chí công an huyện cũng bị dân đánh bị
thương đang điều trị tại bệnh viện”- ông Minh nói.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định điều tra làm rõ.
Doãn Công
Tặng quà Tết trăm triệu “vì tình cảm”, ai tin?
Hoài Thu (Thực hiện) |
1
Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt.
Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết, việc tặng quà đang bị lợi dụng, biến tướng rất nhiều.
Trao đổi với Báo Giao thông về những biến tướng của việc tặng quà Tết,
Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt
cho biết, việc tặng quà đang bị lợi dụng, biến tướng rất nhiều. Cấm tặng quà Tết, cấp dưới hết “lăn tăn” Ban
Bí thư đã ra chỉ thị về việc cấm tặng quà Tết cấp trên. Thủ tướng Chính
phủ cũng nhiều lần yêu cầu các địa phương không về T.Ư chúc Tết, tặng
quà. Theo ông, liệu Tết năm nay, việc này có được thực hiện nghiêm túc?
Tết
năm nào cũng vậy, Đảng và Chính phủ đều có chỉ thị, chỉ đạo về việc
này. Nhưng năm nay, việc này được quán triệt sớm với tư tưởng quyết liệt
hơn.
Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhắc lại chỉ đạo cấm cấp dưới “đi Tết” cấp trên, cấm địa phương “đi Tết” T.Ư.
Trong
điều kiện nền kinh tế đang còn nhiều khó khăn, chỉ đạo của người đứng
đầu Chính phủ nhằm nhấn mạnh mục tiêu, chính sách tiết kiệm, tập trung
chăm lo đời sống cho dân.
Nếu thực hiện tốt việc này, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề khác về môi trường, ATGT, ANTT...
Điều
đáng nói nhất, là khi thông điệp này được đưa ra đã giúp giải tỏa tâm
lý của cấp dưới, địa phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, họ không còn phải
lo lắng quà Tết, biếu xén.
Có thể thấy, người dân rất phấn khởi và đồng tình, vấn đề bây giờ là chúng ta phải làm sao thực hiện cho tốt. Năm
2016, báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương khẳng định không có việc sử
dụng tiền, tài sản công và tặng quà, nhận quà Tết không đúng quy định. Nhưng đường dây nóng của ông lại nhận tới 66 tin tố cáo về những vi phạm này. Việc “chênh” nhau như vậy cho thấy điều gì?
Đó
là thực tế. Người dân nhiều khi gọi điện đến đường dây nóng chỉ là phản
ánh về hiện tượng, không nắm rõ thực hư. Ví dụ, dân thấy xe xếp hàng
đến nhà lãnh đạo này kia, mang theo nhiều túi quà nên gọi điện tố cáo.
Nhưng những việc ấy không thể kết luận, chứng minh ngay là vi phạm được, vì thực tế chưa chắc đã đúng như vậy.
Cũng có khi anh em ở quê, bạn bè đi công tác về tặng những vật kỷ niệm,
đó là tình cảm, ai đo được giá trị thế nào? Nói vậy để thấy rằng, số
lượng ấy mâu thuẫn về mặt hình thức chứ bản chất không phải mâu thuẫn.
Với
cơ quan như Cục Chống tham nhũng, khi nhận được tin báo phản ánh của
người dân, chúng tôi đánh giá cao những nguồn tin ấy nhưng để kết luận
thì phải có quá trình xác minh, xem xét.
Con số người dân phản ánh là cơ sở để cơ quan quản lý nghiên cứu, đó không phải con số thống kê vi phạm trong tặng và nhận quà tặng dịp Tết. Đã có sự chuyển biến Lâu nay, việc khó nhất là làm sao phân biệt được đâu là quà tặng vì tình cảm, đâu là quà tặng với hàm ý biếu xén, đút lót. Trong khi đó, người Việt Nam vốn trọng tình cảm, lễ nghĩa. Vậy, chúng ta giải quyết vấn đề này ra sao, thưa ông?
Đây
đúng là vấn đề trong thực tiễn. Nếu chỉ gọi là quà Tết theo phong tục
tập quán thì là nhân văn, là tốt. Việc thăm hỏi nhau, kỷ niệm nhau, tặng
quà nhau trong giới hạn giá trị mà pháp luật quy định thì không ảnh
hưởng gì.
Cái chúng ta muốn nói đến là xử lý việc tặng quà, nhận
quà sai quy định của pháp luật, thậm chí là dùng tiền ngân sách, dùng
tài sản công phục vụ việc tặng quà Tết. Như vậy là trái quy định.
Chưa
kể hiện nay việc tặng quà đang bị lợi dụng, biến tướng rất nhiều. Họ
lợi dụng văn hóa, truyền thống để đưa vào đó những tư lợi cá nhân, biến
mỗi dịp Tết đến thành cơ hội đút lót, chạy chọt.
Tuy nhiên, để
phát hiện, phân biệt được cái này lại rất khó, không thể kết luận ngay
mà muốn làm rõ cần có cả quá trình kiểm tra, thanh tra và điều tra.
Nhưng
tôi nghĩ rằng, việc bỏ tiền túi mà tặng nhau với số lượng lớn thì chắc
chắn có vấn đề chứ không thể vì tình cảm. Nói tặng nhau, biếu nhau hàng
trăm triệu vì tình cảm quý mến nhau thì ai tin. Ông có thể chỉ rõ hơn những biến tướng của việc tặng quà Tết trong thực tế?
Năm
nay, chưa có sơ kết nên chưa thể biết thêm số lượng và hình thức biến
tướng trong việc tặng quà Tết. Nhưng từ những năm trước đã bắt đầu có sự
biến tướng.
Nhiều người lợi dụng dịp này, dịp kia, đặc biệt
thường lợi dụng dịp Tết để đến cơ quan, nhà riêng chúc Tết, tặng quà,
giá trị quà tặng lại vượt quá nhiều so với quy định tặng quà và nhận
quà.
Biến tướng rõ ràng là có nhưng lại không dễ phát hiện, bởi
giờ đây họ đều có "thỏa thuận ngầm" với nhau, dễ dàng tạo ra cơ chế xin -
cho.
Nhưng nguy hiểm nhất là hiện nay đang có sự biến tướng mạnh
mẽ, nhiều người đưa và nhận hối lộ không cần đem phong bì tiền mặt đến
nhà riêng hay cơ quan, mà họ tìm cách tinh vi hơn như chuyển khoản hoặc
tặng nhau căn hộ, chung cư, tặng nhau phần trăm trong mỗi dự án...
Cái
đó tinh vi và khó phát hiện hơn rất nhiều vì nó không công khai. Dùng
thủ đoạn tinh vi như vậy thì giám sát gì cũng không phát hiện được, kể
cả kiểm tra, thanh tra cũng phải có quá trình chứ không phát hiện hay
kết luận được ngay.
Chúng ta cũng phải thừa nhận, việc giám sát và
xử lý không thể đem lại hiệu quả triệt để, không thể đảm bảo xử lý hết,
nên quan trọng nhất là phải ngăn chặn thông qua việc tuyên truyền, nêu
gương của chính những người đứng đầu. Việc này được đề ra hàng
năm nhưng dường như chưa xử lý được trường hợp vi phạm nào. Theo ông,
tới đây cần có cơ chế giám sát và xử lý thế nào để hiệu quả hơn?
Tôi
nghĩ muốn giải quyết được trước hết phải tuyên truyền tốt cho đội ngũ
cán bộ, công chức, đảng viên để người ta hiểu rõ việc này và không làm.
Thứ
hai là xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cả người đứng đầu về
Đảng và chính quyền, từ trên xuống dưới đều phải nghiêm túc thực hiện.
Trách
nhiệm người đứng đầu ngoài việc thực hiện cần phải nêu gương, bởi cấp
trên mà không nhận quà, không chỉ đạo tặng quà Tết nơi này, nơi kia thì
cấp dưới chắc chắn thực hiện theo, thậm chí họ còn vui mừng vì không
phải lo đến khoản ấy.
Còn nếu cấp trên "nói mà không làm" thì cấp dưới không ai tin. Chính người đứng đầu vừa phải nêu gương, vừa phải thực hiện và phải giám sát được cấp dưới.
Cùng
với đó, quán triệt tư tưởng ai sai, cấp nào sai cũng sẽ bị xử lý, thậm
chí cán bộ cấp cao vi phạm phải xử lý nặng hơn cấp dưới.
Qua
các tin nhắn, tin phản ánh về đường dây nóng cho thấy, người dân tin
tưởng vào quyết tâm lần này, tin tưởng ở T.Ư nhưng vẫn lo ngại cấp dưới
không có chuyển động, đã có nhiều người dân nhắn tin nói rằng T.Ư rất
mạnh mẽ, quyết liệt nhưng dưới địa phương "chưa có chuyển biến gì".
Nhưng
nhìn chung năm nay tôi đã thấy có sự chuyển biến, điển hình như mọi năm
các cơ sở đã rục rịch chuẩn bị quà Tết chỗ này, chỗ kia nhưng năm nay
đã không còn tình trạng đó. Trân trọng cảm ơn ông!
Hệ thống ngân hàng đã dự trữ sẵn sàng tiền mặt đáp ứng nhu cầu của nền
kinh tế. Về tiền lẻ mới dưới mệnh giá 5000 đồng, Ngân hàng Nhà nước sẽ
không đưa ra trong dịp Tết nhưng sẽ vẫn in và lưu thông trước và sau Tết
bình thường.
“Tết này đảm bảo tiền mặt được cung ứng, đáp ứng đầy đủ”, thông tin được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đưa ra tại buổi họp báo sáng nay 4/1. Tháng 1 cao điểm tiền mặt vận chuyển cho cả nước
Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú , nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt
vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)
đã chủ động xây dựng các phương án cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế.
Cụ thể hơn, theo Phó Thống đốc Tú, do Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
đến sớm hơn so với mọi năm nên ngay từ đầu tháng 12/2016, NHNN đã thực
hiện công tác điều chuyển tiền mặt từ trung ương tới NHNN chi nhánh
tỉnh, thành phố để nâng cao mức dự trữ, sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu tiền
mặt của nền kinh tế, trong đó ưu tiên điều chuyển đến các tỉnh, thành
phố kinh tế trọng điểm, có mức thu - chi tiền mặt cao và tập trung nhiều
máy ATM như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh,
Đồng Nai, Bình Dương… Đến nay, công tác điều chuyển tiền mặt đang được
thực hiện một cách khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo hoàn
thành trước ngày 20/01/2017.
Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục kho quỹ NHNN cũng cho biết hiện
các khu công nghiệp đang có nhu cầu rất cao về tiền mặt. “Tháng 1 này
là tháng cao điểm của tiền mặt- đặc biệt trong 3 tuần đầu tháng 1 nên
chúng tôi đã xử lý chuyển tiền rất khẩn trương đến các vùng miền trong
cả nước. Phấn đấu đến ngày 20/1 này cơ bản hoàn tất việc chuyển tiền.”,
ông Thành nói. Tết này không có tiền mới dưới mệnh giá 5000 đồng
Điểm đặc biệt của Tết năm nay, theo chỉ đạo của Thống đốc, NHNN sẽ
không đưa tiền mới mệnh giá dưới 5000 đồng ra lưu thông mà chỉ đảm bảo
cung cấp đủ các loại tiền mệnh giá này nhưng đã bó lại và đang nằm ở hệ
thống kho quỹ.
“Căn cứ nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ từ 5000 đồng trở xuống NHNN sẽ
vẫn chi cho các tổ chức tín dụng đưa ra lưu thông nhưng sẽ thực hiện
nghiêm không chỉ tiền mới dưới 5.000 đồng ra lưu thông. Năm vừa rồi
chúng tôi đưa ra sau tháng 3,4 rất nhiều tiền từ 500- 1000 đồng nhưng
đưa đến hết tháng 11 thì tháng 12/2016 này không đưa ra nữa. Theo tính
toán của NHNN, trong lưu thông hiện nay tiền mới, tiền cũ có đầy đủ; vẫn
có thể xuất hiện những bó tiền mới trong khu vực đền chùa vì một vài
doanh nghiệp găm giữ lại; riêng trong ngành chúng tôi nghiêm cấm. Đặc
biệt, chúng tôi đề nghị báo chí, người dân giúp phát hiện chỉ cần cán bộ
ngân hàng nào vi phạm tiếp tay đưa tiền mới ra, chúng tôi sẽ cho kỷ
luật ngay”, Phó Thống đốc Tú nhấn mạnh.
Ông cũng đồng thời thông tin: Từ năm 2013, NHNN thực hiện chủ trương
không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán đã
góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao nếp
sống văn minh, bảo vệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam đồng thời tiết kiệm
chi phí xã hội và nhận được sự đồng thuận của người dân.
“Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2017, NHNN sẽ tiết giảm được chi
phí phát hành tiền khoảng gần 400 tỷ đồng, qua đó nâng tổng mức chi phí
tiết kiệm từ khi thực hiện chủ trương này lên đến 1.900 tỷ đồng. Đây là
năm thứ năm thực hiện nhưng xã hội rất hoan nghênh, ủng hộ”, Phó Thống
đốc Đào Minh Tú nói.
Theo Khánh Huyền (Tiền Phong)
Noo Phước Thịnh: 'Có lý do để tôi trở thành HLV The Voice'
08:13 05/01/2017
"Khi ngồi trên đó, tôi biết mình đang ở đâu, và những thí sinh cũng phải
biết vì sao họ vẫn là những người đi thi", nam ca sĩ bộc bạch.
Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên gây tranh cãi khi ngồi vào ghế
HLV chương trình The Voice mùa mới. Phóng viên Zing.vn đã có cuộc trò
chuyện với Noo Phước Thịnh về những phản ứng của dư luận quanh vấn đề
này. 'Tôi thấy mình rất thú vị khi ngồi trên ghế HLV The Voice' - Làm huấn luyện viên The Voice là một gánh nặng với cả những ca
sĩ hàng đầu có nhiều kinh nghiệm. Còn anh vẫn được xem là một ca sĩ trẻ,
anh nghĩ như thế nào về việc ngồi ghế nóng cuộc thi này?
- Tôi tự tin chứ. Trước đó tôi từng ngồi ghế huấn luyện viên chương
trình Tuyệt đỉnh song ca nên The Voice không phải là chương trình dành
cho những người trưởng thành đầu tiên tôi tham gia. Tôi đã có chút kinh
nghiệm cũng như những điều áp ủ muốn mang đến cho cuộc thi.
Ngoài ra, tôi cũng muốn chứng tỏ một “Noo Phước Thịnh – huấn luyện
viên The Voice 2017” phải thật khác. Những ai từng yêu mến một huấn
luyện viên “loi nhoi” trên ghế nóng The Voice Kids hy vọng cũng sẽ yêu
mến hình ảnh mới của tôi trong sân chơi mới này. - Ngay sau khi nhà sản xuất công bố dàn HLV, sự xuất hiện của anh
và Tóc Tiên, Đông Nhi gây nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng cả ba
chưa đủ tầm vào vị trí này. Anh nghĩ sao?
- Chắc chắn không phải tự nhiên mà tôi được mời ngồi trên ghế nóng
The Voice năm nay. Một ca sĩ phải có những dấu ấn như thế nào mới được
BTC mời. Khi ngồi trên đó, tôi biết mình ở đâu, và những thí sinh cũng
phải biết vì sao họ vẫn là những người đi thi.
Trên ghế nóng, nếu cảm thấy lời của tôi nói ra vô lý, họ sẽ không về
đội của tôi. Trước khi đồng ý đi thí, thí sinh dĩ nhiên cũng phải nghe
về dàn HLV nên nếu không thích, họ đã không đến thử giọng. - Ngồi cùng đàn chị Thu Minh, anh sẵn sàng "chặt chém" để giành thí sinh xuất sắc về đội của mình?
- Tôi không muốn tiết lộ bất cứ hình ảnh hay chiêu trò gì của mình
lúc này. Khi chương trình phát sóng, mọi người sẽ thấy tôi làm gì để dụ
dỗ thí sinh. Tôi chỉ biết mình sẽ thú vị hơn rất nhiều. Hơn nữa, không
phải thí sinh nào đến với chương trình cũng mong chờ được nghe các HLV
chặt chém nhau.
Nói vậy chứ tôi cũng không chuẩn bị gì cả, mọi thứ cứ để đến từ trái tim. Nếu mọi thứ theo kịch bản thì không còn thú vị nữa.
Noo Phước Thịnh cùng Đông Nhi và Tóc Tiên gây tranh cãi khi làm huấn luyện viên The Voice mùa 4.
'Không sợ bị so sánh với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng' - Anh có sợ phản ứng của khán giả sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình?
- Trong lúc này, tôi chuẩn bị tinh thần cho việc bị ném đá cao hơn
bao giờ hết. Chắc chắn kiểu gì cũng sẽ bị ném đá nên tôi sẵn sàng đón
nhận tất cả. Thật chí những bình luận đó khiến tôi thêm phấn khích. - Anh gặp những áp lực gì khi bị đặt lên bàn cân với thành công của các HLV 3 mùa giải trước?
- The Voice là một chương trình rất hoành tráng, các huấn luyện viên
của 3 mùa trước cũng đều là những nghệ sĩ có “máu mặt” trong nghề nên có
bị so sánh cũng là điều dễ hiểu.
Ai cũng có cách nhìn riêng của mình,và tôi có sự thú vị riêng của
mình. Tôi nghĩ nếu được so sánh với những tên tuổi như chị Thu Minh, Mỹ
Tâm, Hồ Ngọc Hà, anh Đàm Vĩnh Hưng… thì vui và vinh hạnh nhiều hơn. Tôi
chấp nhận điều đó! - So với The Voice Kids, cát-xê của anh trong cuộc thi này thay đổi như thế nào?
- Cũng không có gì to tát. Tôi xác định đây là cơ hội của mình nên
không cần thiết phải đòi hỏi quá ghê gớm. Chuyện gì có đi cũng phải có
lại, làm huấn luyện viên The Voice giúp tôi được thăng hạng trong mắt
khán giả, cho tôi thể hiện được những khía cạnh mới của bản thân.
Nam ca sĩ Gạt đi nước mắt xác định The Voice là cơ hội để mình thăng hạng.
- Nhắc đến việc "thăng hạng", năm qua anh nghĩ mình đã thay đổi vị trí trong làng nhạc Việt ra sao?
- Mọi người có thấy tôi thăng hạng không? Bản thân tôi thấy mình rất
may mắn, năm qua làm được nhiều thứ khiến mình “đã” và vui. Nhưng năm
sau, tôi muốn mình phải “sung” hơn như thế nữa.
Năm qua, ngoài những kế hoạch lên từ trước, tôi có nhiều cái duyên
đặc biệt đến với mình, nên lúc này tôi cũng đang chờ một cơ duyên mới
đến, The Voice là một trong số đó. - Gần đây, hình ảnh anh bị hàng trăm fan bao vây khi đi diễn tại
một trung tâm thương mại được chia sẻ lên mạng xã hội. Anh có ám ảnh vì
gặp những "fan cuồng" như thế?
- Lúc đó, áo của tôi rách tan nát, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì
không phải ai sinh ra cũng tự dưng nhận được nhiều tình cảm như vậy.
Ngoài ra, những người xem qua clip, hình ảnh cũng sẽ có cái nhìn
không tích cực và tạo ra những tranh cãi. Tôi không sợ xấu, nhưng sợ mọi
người có cái nhìn không tốt về giới trẻ, đặc biệt là fan của mình. - Năm nay anh sẽ đón Tết như thế nào?
- Năm nay, tôi dành trọn cái Tết cho gia đình và bản thân mình đến mùng
10 mới bắt đầu chạy show. Thời gian qua, tôi “cày” quá nhiều nên không
có thời gian nhìn lại mình, thậm chí không gặp được cả ba mẹ, tết này,
tôi sẽ tự soi gương xem mình có còn giống “con người” hay không?
Chạy nhiều, đôi khi trở thành mù quáng, không biết mình chạy đi đâu,
làm gì, đúng hay sai. Tết này tôi sẽ dành thời gian để cân bằng lại mọi
thứ.
Ngoài ra, một số sao Việt khác cũng có những phát ngôn trong ngày khiến dân mạng chú ý.
Mỗi ngày, nhiều sao Việt gây chú ý với fan bằng những phát ngôn
thậm chí gây sốc của mình. Những câu nói như thế sẽ được giới thiệu tới
độc giả vào lúc 19h hàng ngày, mời các bạn đón đọc!
Trường Giang
Là nghệ sĩ hot bậc nhất hiện nay, lịch làm việc của Trường Giang luôn
kín mít, sau những giờ ghi hình cho các chương trình truyền hình thực
tế, khán giả lại thấy anh xuất hiện trên các sân khấu. Vì dành trọn thời
gian cho nghề nghiệp nên nam danh hài luôn trong tình trạng chạy đua
cùng thời gian, đến mức anh phải thốt lên…
Lý Nhã Kỳ
Sau nhiều năm giấu kín chuyện riêng tư, mới đây diễn viên Lý Nhã Kỳ
khẳng định cô và bạn trai đã yêu nhau được 7 năm qua. Dù vậy, cả hai vẫn
chưa thể nên duyên vợ chồng vì nữ diễn viên luôn tìm cách trốn tránh để
dành thời gian hoàn thành các nhiệm vụ. Ngay lập tức, những chia sẻ của
Lý Nhã Kỹ thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.
Hồ Quỳnh Hương
Hồ Quỳnh Hương cho biết khi mới vào TP.HCM lập nghiệp cô gặp vô vàn
những khó khăn. Đó là những lúc bị bệnh chỉ nằm nhà một mình mà không
dám nói với bố mẹ, còn khi bị stress không biết làm gì, cứ xả nước tắm
nhiều lần để tâm trạng khá hơn. Dù vậy, chính lý trí vững vàng và niềm
đam mê nghệ thuật đã giúp nữ ca sĩ vượt qua tất cả để có thành công như
hiện tại.
Ngọc Trinh
Sau khi chính thức hừa nhận là bạn gái của doanh nhân Hoàng Kiều, mới
đây trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đã bày tỏ quan điểm về tình yêu
trước nghi án quan hệ tình – tiền thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng
mạng. Những chia sẻ của nữ người mẫu làm dấy lên những ý kiến trái
chiều.
Jennifer Phạm
Những ngày qua, thông tin chồng Hoa hậu Jenifer Phạm dính nghi vấn nợ
nần, phá sản thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đáp trả tin đồn, nữ
MC đăng tải bức ảnh nở nụ cười hạnh phúc cùng những chia sẻ đầy ẩn ý.
Chính sự khéo léo, điềm tĩnh của Jenifer Phạm khiến người hâm mộ nể
phục.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét