Các đền chùa, nhà thờ ở Hà Nội sẽ đồng loạt đánh hồi chuông dài để đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới Đinh Dậu 2017.
Không bắn pháo hoa, Hà Nội đồng loạt rung chuông chào năm mới (ảnh minh họa: Tất Định)
Chiều 3.1 phát biểu tại buổi giao ban thông tin báo chí Thành uỷ Hà
Nội, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao Hà Nội khẳng
định TP sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2017.
Thay vào đó TP sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động văn nghệ để người dân
Thủ đô chào mừng năm mới.
Đặc biệt, Sở Văn hoá & Thể thao đưa ra ý tưởng, liên hệ các đền chùa, nhà thờ trên địa bàn TP sẽ rung chuông chào năm mới.
“Chúng tôi đã liên hệ với các đền chùa, nhà thờ, khi giao thừa sẽ
đồng loạt đánh hồi chuông dài để đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ,
năm mới. Hiện tại chúng tôi mới chỉ có sáng kiến như vậy, nếu có ý tưởng
nào hay hơn chúng tôi sẽ tiếp thu áp dụng”, ông Động nói.
Trước câu hỏi không tổ chức bắn pháo hoa, Hà Nội tiết kiệm được bao
nhiêu tiền, ông Động cho hay, từ nhiều năm nay, việc bắn pháo hoa đều
không sử dụng ngân sách nhà nước.
Doanh nghiệp tài trợ sẽ chuyển tiền trực tiếp đến đơn vị thực hiện là
Bộ Tư lệnh thủ đô để thanh toán cho nhà máy sản xuất pháo hoa. Chính vì
vậy, Sở Văn hoá & Thể thao Hà Nội không nắm rõ được kinh phí.
Trước đó, trong kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Hà Nội
dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố. Bộ Tư
lệnh Thủ đô có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây
dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố
phục vụ nhân dân đón tết vào đêm Giao thừa.
Ngày 20.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế
Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TƯ về việc tổ chức Tết năm 2017,
trong đó có quán triệt các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết;
dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia
đình chính sách.
Sáng 27.12, trao đổi với báo chí bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố sẽ thực hiện nghiêm túc
Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư, không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết.
Theo Tất Định (Dân Việt)
Bí thư Thăng: Kéo giãn dân để chống ùn tắc giao thông
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng với xu hướng tăng dân số cơ học
và xu hướng nén đô thị như hiện nay thì không bao giờ giải quyết được
ùn tắc. Cần phải tính đến những không gian phát triển đô thị mới để kéo
giãn dân ra.
Sáng
3-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn
Thành Phong cùng nhiều lãnh đạo khác đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ cao
cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP.
Tại hội nghị, nhiều cán bộ nghỉ hưu đã quan tâm và bày tỏ thái độ
mong muốn lãnh đạo TP giải quyết các vấn đề nổi cộm hiện nay trên địa
bàn TP.
Phát biểu tại buổi gặp, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết hiện
nay TP còn đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, nhiều vấn đề còn
bức xúc trong nhân dân như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi
trường… Ông Thăng cho biết trong năm 2017 lãnh đạo TP sẽ tập trung giải
quyết các vấn đề này.
Để có thể thực hiện được các mục tiêu đó, ông Đinh La Thăng cho rằng
guồng máy Thành ủy và UBND TP phải tập trung hoạt động hết công suốt.
Năm qua guồng máy đã khởi động nhưng sự chuyển động giữa Thành ủy, UBND
TP và các quận, huyện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Do đó, ông
cho rằng bộ máy này phải hoạt động đồng bộ, quyết liệt và nhanh hơn nữa.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trao đổi với các đại biểu. Ảnh: TÁ LÂM
Một trong những vấn đề mà các đại biểu quan tâm là về quy hoạch. Ông
Đinh La Thăng cho rằng đây là vấn đề lớn có tầm nhìn dài hạn cho TP phát
triển trong khu vực và cả nước. Trong thời gian tới, TP sẽ rà soát quy
hoạch trên mặt đất, hoàn thành việc quy hoạch không gian ngầm và quy
hoạch bầu trời. Bởi ông cho rằng không gian ngầm là tài nguyên rất lớn
mà TP chưa có quy hoạch, chưa có phê duyệt và hiện nay vẫn sử dụng một
cách còn lãng phí. Quy hoạch không gian ngầm phải gắn phát triển kinh
tế-xã hội gắn với an ninh quốc phòng.
Bí thư Thăng cho rằng điều chỉnh quy hoạch còn khó hơn hoàn thiện quy
hoạch. Hiện nay điều chỉnh quy hoạch quá dễ dẫn đến phá vỡ quy hoạch
rất nhanh chóng. Chính vì vậy, quy hoạch phải đi trước một bước và có
tầm nhìn dài hạn, có tầm nhìn chiến lược.
“Chúng ta phải đẩy tốc độ nhanh hơn, bởi vì nếu chỉ tập trung các
giải pháp như hiện nay thì việc giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước,
giảm ô nhiễm môi trường… không thể thực hiện được” - ông Thăng nói. Ông
cho biết với xu hướng tăng dân số cơ học và xu hướng nén đô thị như hiện
nay thì không bao giờ giải quyết được ùn tắc vì đất đô thị giành cho
giao thông chỉ có 8%, trong khi theo luật phải từ 16%-26% mới hết ùn tắc
được.
“Với những giải pháp như hiện nay tôi cho rằng mặc dù có đồng bộ
nhưng vẫn chắp vá và chúng ta không thể giải quyết được một cách triệt
để. Vì vậy cần phải tính đến những không gian phát triển đô thị mới để
kéo giãn dân ra. Đồng thời, phải có cách quản lý về dân số, đưa ra được
hàng rào kỹ thuật để dân số vẫn tăng nhưng phải tăng trong quy hoạch,
trong quản lý của TP chứ không phải tăng một cách tự nhiên như hiện nay”
- ông Thăng nói.
Theo Bí thư Thăng, với tốc độ tăng trưởng phương tiện như hiện nay
(hơn 8 triệu xe máy và ô tô), chưa kể các phương tiện từ các tỉnh lân
cận đi vào TP, cho nên cần phải tính toán một cách hợp lý. “Nếu buổi
sáng các đồng chí chịu khó ngồi ở các cửa ngõ sẽ thấy lượng xe máy vào
trung tâm TP khủng khiếp để đi làm” - ông Thăng nói.
Tại buổi gặp, ông Đinh La Thăng cũng đề nghị chủ tịch UBND TP cho
kiểm tra rà soát và trong quý I-2017 phải có báo cáo cho Thường vụ Thành
ủy về thực trạng đất ở Tân Sơn Nhất hiện nay và các giải pháp đề xuất
để triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của TP nhưng
đồng thời phải đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
Theo Tá Lâm (Pháp Luật TPHCM)
Lỡ lời nên Tân Hoàng Minh trót thắng, giấc mơ “đất vàng” giữa Sài Gòn của Trung Nam Group bất thành
Dù biết “bỏ giá hớ”, thậm chí ông chủ
Tân Hoàng Minh còn cho rằng mình bốc đồng trong thương vụ đấu giá lô
đất vàng 23 Lê Duẩn (Sài Gòn), nhưng cuối cùng Tân Hoàng Minh không bỏ
cọc mà đã quyết lấy bằng được.
Điều này đồng nghĩa với việc Trung Nam Group không còn cơ hội sở hữu
khu đất vàng 23 Lê Duẩn (Quận 1) nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Bởi đây là
một trong hàng loạt ô đất vàng mà tập đoàn này đã kiến nghị UBND Thành
phố HCM hoán đổi cho dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có
xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” theo hình thức BT.
Nói
như vậy, bởi tháng 7 vừa qua Trung Nam Group đã đề xuất với ban, ngành
Tp.HCM bổ sung vào danh sách quỹ đất để thanh toán đối ứng cho dự án BT
dự án “chống ngập” mà công ty này làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư
gần 10.000 tỷ đồng.
Trong số hàng loạt các lô đất vàng mà Trung
Nam đề xuất như 8.450m2 đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận
9; 308 Võ Văn Kiệt, Cô Giang (Quận 1); 420 Nơ Trang Long, 193 Võ Thị Sáu
(Quận 3); 164 Đồng Khởi (Quận 1)…đáng chú ý có khu đất 23 Lê Duẩn (Quận
1).
Khu đất vàng 23 Lê Duẩn (Quận 1) có diện tích 3.000m2 nằm 2
mặt tiền đường Lê Duẩn và Nguyễn Du, có vị trí rất đắc địa giữa trung
tâm Quận 1, Tp.HCM nên được rất nhiều đại gia BĐS nhòm ngó, muốn sở hữu
để phát triển tổ hợp BĐS cao cấp bậc nhất đất Sài thành.
Câu
chuyện thú vị ở khu đất vàng này, đó là không chỉ có Trung Nam Group
muốn sở hữu lô đất để phát triển dự án BĐS cho mình, mà trước đó 1 năm
Tân Hoàng Minh đã rất “chịu chơi” khi đấu giá đến cùng với 12 đối thủ
“nặng ký” khác để là người trúng giá cao nhất, với số tiền 1.430 tỷ
đồng, trở thành chủ nhân lô đất.
Trong cuộc đấu giá đó, bên cạnh
Tân Hoàng Minh còn có nhiều đại gia tiếng tăm khác như Trường Hải, ông
Jonathan Hạnh Nguyễn,...Sau khi các đối thủ bỏ giá tới 745 tỷ đồng, cao
hơn 33% giá khởi điểm thì chỉ còn lại 6 đối thủ tham gia.
Lô đất
ngày càng “nóng” khi được đẩy lên trên 1000 tỷ đồng. Và cuối cùng, Tân
Hoàng Minh đã thắng trong cuộc đấu giá này khi bỏ giá cao hơn 2 tỷ đồng
so với mức giá của đấu thủ về nhì là Công ty Đại An và cao hơn 8 tỷ đồng
và 15 tỷ đồng so với mức bỏ giá của Trường Hải và ông Jonathan Hạnh
Nguyễn. Giá thắng cuộc cũng cao hơn 2,6 lần so với giá khởi điểm.
Tuy
nhiên, sau hơn 1 năm trúng giá Tân Hoàng Minh vẫn chỉ đóng 83 tỷ đồng
tiền cọc mà không chịu nộp khoản 1.430 tỷ đồng tiền mua đất, trong khi
quy định là sau 180 ngày đơn vị trúng giá phải nộp tiền vào kho bạc.
Biết
mình đã “bỏ giá hớ”, tháng 10/2015, tập đoàn này đã có ý định từ chối
chi trả số tiền kỷ lục trên, và gửi đơn đề nghị UBND TP.HCM xem xét hủy
kết quả đấu giá này với lý do phương án đấu giá có sai phạm về bước giá.
Câu
chuyện về sở hữu khu đất đắc địa này càng trở nên thú vị khi có sự tham
gia của Trung Nam Group. Thế nhưng, lô đất về tay ai thực sự chỉ ngã
ngũ khi mới đây UBND Tp.HCM ra “tối hậu thư” cho Tân Hoàng Minh nếu
không nộp hết số tiền trúng đấu giá, thành phố sẽ hủy kết quả để tổ chức
đấu giá lại.
Đúng vào “phút chót”, Tân Hoàng Minh cho biết đã
hoàn tất thủ tục nộp số tiền 1.430 tỷ đồng theo Quyết định 3877-QĐ-UBND
để chính thức trở thành chủ sở hữu mảnh đất vàng tại 23 Lê Duẩn, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh vào ngày 29/12/2016 (trước hạn chót chỉ 1 ngày), chính
thức sở hữu khu đất này. Điều đó thể hiện mong muốn quyết lấy bằng được
khu đất này của Tân Hoàng Minh dù biết mình bị “hớ”.
Nói về việc
đấu giá lô đất này, trả lời trên báo Vietnamnet, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ
tịch Tân Hoàng Minh chia sẻ rằng, ông rất vui khi sở hữu lô đất nhưng đó
là cuộc đấu giá thất bại. Ông đã lỡ lời và trong bối cảnh các đại gia
ngồi với nhau, ai cũng có chút bốc đồng…nên trót thắng.
Gia Bảo
Theo Trí thức trẻ
Giao thông TP.HCM: Lên cao để giảm kẹt xe?
NGỌC ẨN
03.01.2017, 16:14
TTCT - Theo quy hoạch về giao thông vận tải TP.HCM đến năm
2020, TP sẽ xây dựng 5 tuyến đường trên cao với tổng chiều dài 70,7km,
góp phần giải quyết giao thông cho TP có 10 triệu dân.
Hệ thống giao thông ở TP.HCM đã được đầu tư mạnh mẽ nhưng vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển của xã hội. Ảnh Quang Định.
Trong văn bản vừa gửi Thủ tướng về phương án lựa chọn nhà đầu tư tuyến
đường trên cao số 1, UBND TP.HCM cho biết theo mục tiêu đến năm 2020, TP
phải xây dựng 1-2 tuyến đường trên cao.
Nhưng đến nay TP vẫn chưa có tuyến nào triển khai, nên cần sớm xây
dựng đường trên cao số 1 để giải quyết ùn tắc giao thông tại cửa ngõ sân
bay Tân Sơn Nhất.
Đồ họa: Nguyễn Thế Thông
Cấp bách làm đường trên cao
Theo UBND TP, tuyến đường số 1 có lộ trình từ nút giao Lăng Cha Cả
(Q.Tân Bình) theo đường Cộng Hòa - Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện -
Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) nối dài đến
đường Điện Biên Phủ.
Từ đây tách một nhánh lên xuống đường Điện Biên Phủ, nhánh còn lại
theo đường Ngô Tất Tố và kết thúc trước cầu Phú An (Q.Bình Thạnh) dài
9,5km, rộng 17,5m với 4 làn xe. Tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỉ đồng,
chi phí bồi thường khoảng 3.000 tỉ đồng.
Đây là trục xương sống, kết nối các tuyến đường bộ trên cao số 2, 3, 4
và 5 để hình thành mạng lưới đường bộ trên cao, đóng vai trò chuyển
tiếp xe từ các tuyến giao thông nội ô, thoát nhanh ra tuyến đường vành
đai, các trục chính, cửa ngõ... nhằm giải quyết nhu cầu giao thông ngày
càng tăng nhanh.
Ông Lê Quốc Bình, giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật
TP.HCM (CII), cho biết hiện đơn vị đã đề xuất đầu tư dự án trên và đang
khảo sát lập dự án.
Trong cuộc họp mới đây với Sở GTVT TP và các sở ngành TP, liên danh
các nhà đầu tư gồm: Công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao
thông Cửu Long (CIPM Cửu Long), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ
tầng 620, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành, Công
ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON và Vgroup đã đề
xuất làm dự án đường trên cao số 5.
Theo liên danh trên, dự án đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao quốc
lộ 1 - xa lộ Hà Nội đến Tân Tạo - Chợ Đệm (Q.Bình Tân) dài 30,4km, dự
kiến thi công vào năm 2017.
Theo ông Trần Văn Thi - tổng giám đốc CIPM Cửu Long, dự án có tổng
vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng, xây dựng tuyến đường dài 30,5km, rộng
17,5m cho 4 làn ôtô lưu thông với vận tốc 80 km/h.
Dự án sẽ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng, kinh doanh và chuyển
giao), thi công giai đoạn 1 năm 2017-2019 và giai đoạn 2 năm 2020-2022.
Thời gian hoàn vốn thu phí khoảng 25 năm, bắt đầu từ năm 2020.
Đồ họa: Nguyễn Thế Thông
Lượn lên, lượn xuống
Các chuyên gia giao thông cho rằng ngoài đường trên cao, TP cần xây
dựng nút giao thông “lượn lên” (cầu vượt) hoặc “lượn xuống” (đường hầm)
mới giải quyết ùn tắc giao thông ở các giao lộ.
Tại cuộc họp vào giữa năm 2016 bàn về việc giải quyết ùn tắc giao
thông ở TP, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng TP cần đẩy mạnh thực
hiện quy hoạch giao thông, xây dựng các công trình giao thông trên cao
vì dưới mặt đất đã quá tải.
Nhưng theo Sở GTVT TP, để xây dựng nút giao thông khác mức cần vốn
đầu tư rất lớn vì kinh phí bồi thường cao, nhất là khu vực nội ô. Vì vậy
sở chọn nút giao thông bị ùn tắc nhiều nhưng ít giải tỏa như nút giao
thông Mỹ Thủy (giao lộ Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định - đường vành đai
phía đông TP) để làm trước.
Công trình khởi công tháng 6-2016, vốn đầu tư 838 tỉ đồng, nhằm xóa
“điểm đen” về tai nạn và ùn tắc giao thông được xem là nặng nhất TP.
Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 2, đây là tuyến có số lượng xe
tải, xe container lưu thông cao nhất TP với khoảng 18.000 lượt xe/ngày
đêm ra vào cảng biển Tân Cảng Cát Lái. Nút giao thông Mỹ Thủy gồm một
cầu vượt trên đường vành đai 2 cho 4 làn xe, hầm chui từ vành đai 2 đi
Cát Lái cho 2 làn xe, xây cầu Kỳ Hà 3 cho 4 làn xe...
Tháng 9-2016, TP triển khai xây dựng nút giao thông ngã sáu Gò Vấp,
vốn đầu tư 405 tỉ đồng. Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 3, dự án
chỉ giải tỏa một phần mặt tiền nhà đường Phạm Ngũ Lão, mỗi bên 3m.
Cầu vượt làm bằng thép dạng chữ Y gồm: nhánh cầu 1 hướng đường Nguyễn
Oanh - Nguyễn Kiệm và nhánh cầu 2 hướng đường Phạm Ngũ Lão - Nguyễn
Oanh.
Cũng trong tháng 9-2016, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng
IDICO khởi công xây dựng nút giao thông Gò Mây ở giao lộ quốc lộ 1 -
đường Lê Trọng Tấn - đường Nguyễn Thị Tú (Q.Bình Tân), vốn đầu tư 511 tỉ
đồng để giải quyết ùn tắc giao thông đoạn quốc lộ 1 thuộc TP.HCM (hướng
từ miền Đông đi miền Tây và ngược lại).
Ông Võ Khánh Hưng - giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 3 - cho
biết sắp khởi công xây dựng nút giao thông An Sương (Q.12 - H.Hóc Môn).
Theo đó, sẽ xây dựng hầm chui theo hướng đường Trường Chinh - quốc lộ
22 mỗi bên một hầm chui cho mỗi chiều xe đi, về trung tâm TP. Vốn đầu
tư công trình là 514 tỉ đồng, trong đó vốn xây dựng 314 tỉ đồng, còn lại
là chi phí bồi thường, dự kiến tháng 1-2017 khởi công.
UBND TP cũng cho biết sẽ triển khai các cầu vượt tại nút giao Cộng
Hòa - Trường Chinh (Q.Tân Bình - Q.Tân Phú), nút giao Nguyễn Hữu Thọ -
Nguyễn Văn Linh (Q.7). UBND TP và Bộ GTVT cũng thống nhất đẩy nhanh dự
án nút giao thông An Phú (Q.2) với hệ thống cầu vượt, hầm chui nhằm giảm
ùn ứ xe từ đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của và đường nối vào đường cao
tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.■
Hiện ùn tắc giao thông ngày càng tăng trên các tuyến đường lân cận
đến sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Sở GTVT TP, sân bay Tân Sơn Nhất được
thiết kế tiếp nhận 25 triệu lượt khách/năm, nhưng dự báo đến cuối năm
nay đạt 32 triệu lượt khách. Vì vậy các tuyến đường vào sân bay quá tải.
Trước tình hình trên, cuối tháng 11-2016 Thủ tướng Chính phủ đã
đồng ý theo đề xuất của UBND TP là thực hiện cơ chế đặc thù đầu tư xây
dựng một số công trình cấp bách tại khu vực trên.
Cụ thể, TP thực hiện hai dự án gồm xây dựng hai cầu vượt tại nút
giao thông đường Trường Sơn - Hồng Hà (Q.Tân Bình) và nút giao thông
Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp) theo lệnh khẩn cấp. Cầu vượt
Trường Sơn - Hồng Hà có dạng hình chữ Y, cho xe lưu thông theo hướng từ
đường Trường Sơn vào nhà ga quốc tế dài 303,8m, nhánh cầu vào nhà ga
quốc nội dài 153,8m, vốn đầu tư 242 tỉ đồng.
Cầu vượt bằng thép tại vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn
(Q.Gò Vấp) nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, có
dạng hình chữ N gồm một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn,
một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám và một cầu vượt từ
đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn, vốn đầu tư 504 tỉ đồng. Dự kiến
đầu năm 2017 triển khai hai dự án trên.
Khiếp đảm khi vay tiền giang hồ
03/01/2017 22:31
Khủng bố tinh thần, bị dọa giết, đánh đập tàn nhẫn... là những gì người
vay tiền nóng của các băng nhóm giang hồ tại TP HCM đang phải đối mặt
Vay một số tiền không lớn lắm nhưng những ngày qua, bà T.T.P (41
tuổi; ngụ quận 10, TP HCM) phải trốn chui trốn nhủi trước sự truy tìm
gắt gao của các đối tượng giang hồ. Theo bà P., hiện khu vực quận 5, TP
HCM tồn tại một vài băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi với lối hành xử
rất côn đồ. Trễ hẹn bị bẻ răng
Qua nhiều lần thuyết phục, bà P. mới chịu gặp phóng viên ở một địa
điểm cách trung tâm TP hơn 30 km vì sợ những kẻ cho vay thực hiện lời
nhắn: “Tao tìm thấy mày thì sẽ giết không tha”.
Băng cho vay nặng lãi do Khưu
Hoàng Trọng và Trần Xuân Đức cầm đầu vừa bị Công an TP HCM triệt hạ sau 2
năm hoạt động. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Theo trình bày của bà P., vào tháng 9-2016, bà bị bệnh nặng, sau một
tháng nhập viện điều trị, gia đình hết sạch tiền. Tình cờ thấy mẩu quảng
cáo: “Cho vay tín chấp” dán trên trụ điện, bà liền liên hệ và được một
người có biệt danh Tùng “Đầm Sen” (35 tuổi) cho vay 30 triệu đồng. Toàn
bộ số tiền nói trên, bà P. mua hàng về bán hủ tiếu trước cửa nhà. “Thủ
tục vay khá đơn giản, chỉ cần cung cấp sổ hộ khẩu, CMND thì Tùng sẽ cho
đàn em đến tận nơi ở xác minh. Thay vì làm giấy vay tiền, các đối tượng
yêu cầu tôi ký vào tờ phiếu “Mua tủ lạnh, tivi trả góp” và cam kết phải
trả đủ tiền trong vòng 45 ngày. Thực chất đây là giấy vay nợ và phải trả
lãi suất đến 40%/tháng” - bà P. kể.
Sau đó, cứ đến chiều là Tùng lại gọi điện thoại cho bà P. tới một góc
đường nằm ở quận 5 hoặc quận 10 để đóng lãi, mỗi ngày 1,2 triệu đồng.
Gần một tháng bà P. bán buôn ế ẩm, cộng thêm tiền lãi quá lớn nên cụt
vốn, phải bán hết vật dụng trong nhà để trả nợ. Chỉ cần chậm trễ một
ngày là Tùng sẽ tính lãi suất tăng vọt. Giữa tháng 10-2016, do không vay
được tiền từ nơi khác để trả cho Tùng nên bà P. bị đàn em của y đánh
sưng mặt mày. Đến đầu tháng 11-2016, không còn đường trả nợ, bà P. trốn
đến nhà người thân ở 3 ngày. Tùng cho đàn em truy lùng và khi phát hiện
được thì dùng kìm bẻ gãy răng của bà P.
Một trường hợp khác cũng sống dở, chết dở vì vay nặng lãi là ông
P.M.H (chạy xe ôm). Ông H. đã nhiều lần muốn tự tử vì khiếp sợ sự khủng
bố và áp lực từ các đối tượng cho vay.
Đầu năm 2015, ông H. vay 50 triệu đồng từ nhóm của Hoàng Anh (quận 5,
TP HCM) để làm ăn. Ban đầu, lãi suất được nhóm này đưa ra là 12%/tháng.
“Mỗi ngày, băng nhóm cho vay yêu cầu tôi đóng 500.000 đồng, liên tục
gần một năm nhưng vẫn không hết nợ. Sau đó, chúng tuyên bố phải đóng hết
280 triệu đồng mới dứt nợ. Tôi vừa có ý kiến là bị bọn chúng xông vào
đánh đập tàn nhẫn” - ông H. chưa hết bàng hoàng.
Hiện nay, sổ hộ khẩu và CMND của ông H. đang bị nhóm cho vay giữ.
Không kịp đóng tiền, bọn chúng hăm dọa người thân, khủng bố tinh thần cả
gia đình ông H. “Tôi không dám trình báo công an vì sợ bọn chúng trả
thù” - ông H. nói. Hoạt động bài bản
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho
biết lực lượng công an rất quan tâm đến các băng nhóm tội phạm đòi nợ
thuê, cho vay nặng lãi. Theo đó, các đối tượng phần lớn là người từ các
tỉnh miền Bắc vào
TP HCM quy tụ thành băng nhóm, hoạt động rất bài bản.
“Chúng thuê các chung cư cao cấp hoặc nhà nguyên căn để hoạt động. Dù
là giang hồ nhưng chúng khá am hiểu về pháp luật nên có nhiều chiêu
thức để trấn áp “con mồi”. Ví dụ, không bao giờ ghi giấy vay nợ mà làm
cam kết về mua hàng, thuê đồ dùng...” - đại tá Quang nói. Theo đại tá
Quang, để xử lý các băng nhóm trên, Công an TP HCM sẽ tăng cường kiểm
tra các khu chung cư, nhà thuê và các công ty có dấu hiệu nghi vấn, đồng
thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin hỗ trợ lực lượng chức năng
trong quá trình điều tra.
Một trinh sát thuộc Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội
(PC45) Công an TP HCM thừa nhận để củng cố bằng chứng xử lý các đối
tượng cho vay nặng lãi rất khó. Không bao giờ các băng nhóm cho vay nặng
lãi lại ghi trên giấy tờ thể hiện từ ngữ vay nợ. Chúng có thể lập công
ty hỗ trợ vốn, tiệm cầm đồ để hợp pháp hóa chuyện vay tiền. “Những người
vay tiền đa phần là dân lao động, cờ bạc. Ban đầu, các đối tượng cho
vay dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ “con mồi”. Đến khi những người vay không
trả nổi, chúng sẽ cử đàn em xăm trổ đầy mình đến nói chuyện. Nếu không
có kết quả, chúng tiếp tục bằng các thủ đoạn đe dọa, đánh đập, tạt sơn
đỏ vào nhà và kế tiếp là uy hiếp người thân của con nợ” - trinh sát này
kể.
Theo báo cáo của Công an TP HCM, vào giữa năm 2016, PC45 đã triệt phá
băng nhóm cho vay nặng lãi do Khưu Hoàng Trọng (SN 1988, gọi là Bờm) và
Trần Xuân Đức (SN 1990, gọi là Đức “quắn”) cầm đầu. Ngoài việc yêu cầu
những quán ăn, tiệm hớt tóc trên địa bàn quận 12 phải đóng tiền bảo kê
từ 2-3 triệu đồng/tháng, đường dây này còn dụ dỗ hàng trăm người vay nợ
với lãi suất 20%/tháng. Hiện có nhiều băng nhóm khác đang trong tầm ngắm
của lực lượng chức năng.
Ra tù lại tiếp tục nghề cũ
Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP HCM, nhìn nhận rất khó chứng
minh hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng giang hồ. Trước hết,
phải làm rõ được đối tượng cho vay với lãi suất gấp 10 lần so với quy
định hiện hành; làm rõ được quá trình bóc lột, tra tấn về thể xác, tinh
thần và chứng minh được người cho vay hoạt động chính từ nghề này.
“Theo điều 163 BLHS, tội cho vay nặng lãi chỉ bị phạt từ 6 tháng đến 3
năm tù. Trong khi đó, nguồn lợi nhuận từ việc này rất lớn nên nhiều đối
tượng phạm tội sau ra tù lại tiếp tục nghề cũ” - luật sư Đức nói.
(ĐSPL)
– Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/1: Va chạm với xe tải ben, một
học sinh đi xe đạp điện tử vong; Xe máy tông đuôi ô tô, người đàn ông
tử vong tại chỗ…
Giám đốc chi nhánh ngân hàng tử nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Khoảng
8h25 sáng 3/1/2017 tại Km 227+000, thuộc địa phận xã Sơn Hải -
huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai, chiếc xe 4 chỗ mang biểm kiểm soát
24AB – 005.13 do lái xe N.C.T. (57 tuổi, giám đốc một chi nhánh ngân
hàng tại tỉnh Lào Cai, thường trú tại phường Duyên Hải, thành phố
Lào Cai) điều khiển chạy theo hướng Lào Cai - Nội Bài, đến địa
điểm trên đã đâm vào xe đầu kéo BKS 19C-067.48 kéo theo rơ-moóc có
biển kiểm soát 19R-003.86 do anh Lê Văn Được (SN 1991, trú tỉnh Phú Thọ)
điều khiển theo hướng ngược lại. Theo thông tin ban đầu, người lái xe
con N.C.T tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe 24A-005.13 và
xe đầu kéo đều hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến 3 tấm tôn sóng
và 7 trụ đỡ tôn sóng trên cao tốc bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu
được nhận định là do xe con mất lái đâm vào xe đầu kéo.
Vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe ô tô hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Dân Trí
Va chạm với xe tải ben, một học sinh đi xe đạp điện tử vong
Khoảng
13h 30 phút ngày 3/1, trên đường Đồng Khởi thuộc thành phố Biên Hòa
(Đồng Nai) xe tải ben biển kiểm soát 60S-4403 (chưa rõ danh tính người
điều khiển) lưu thông trên đường Đồng Khởi hướng từ huyện Vĩnh Cửu (Đồng
Nai) đi thành phố Biên Hòa. Khi đến cầu Đồng Khởi (thuộc khu phố 8,
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) đã xảy ra va chạm với xe đạp điện
do em Võ An B (16 tuổi, học sinh lớp 10, trường THPT Bùi Thị Xuân, thành
phố Biên Hòa) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều với xe tải ben. Cú
va chạm mạnh làm em B và xe đạp điện ngã xuống đường bị xe tải ben cán
qua người, khiến em B tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe
tải ben không dừng xe mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy khoảng 400 m thì bị
người dân khống chế dừng lại.
Theo
một người dân chứng kiến vụ việc, tài xế xe tải ben bị chặn lại còn hung
hăng chửi mắng và đòi đánh những người dân tham gia chặn xe. Vụ tai nạn
đã khiến đoạn đường ùn tắc phương tiện giao thông gần 1 giờ. Sau khi
tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng Đồng Nai và thành phố Biên Hòa đã
đến hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra vụ việc.
Xe máy tông đuôi ô tô, người đàn ông tử vong tại chỗ
Khoảng
12h đêm ngày 2/1, trên phố Tôn Đức Thắng (thuộc địa phận phường Quốc Tử
Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều
khiển xe máy mang BKS: 29E1-644.80 lưu thông trên phố Tôn Đức Thắng theo
hướng đi Nguyễn Thái Học. Khi xe máy di chuyển đến gần ngã tư giao với
Cát Linh thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe bán tải đang lưu thông cùng
chiều phía trước khiến nạn nhân văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Theo
một số người dân cho biết, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân và
nhiều khả năng tai nạn xảy ra do say rượu.
3 xe container tông liên hoàn trên xa lộ Hà Nội
Chiều
3/1, tại đoạn qua ngã ba vào Khu Công nghệ cao (quận 9, TP HCM), xe
container BKS 51C-789.14 (chưa rõ danh tính tài xế) khi đang lưu thông
theo hướng vào trung tâm TP HCM thì bất ngờ bị một xe container khác BKS
61C-129.47 tông vào đuôi. Hai xe này khựng lại sau va chạm, tiếp tục bị
xe container BKS 51C-575.81 từ phía sau đâm trúng do tài xế không xử lí
kịp. Lực lượng chức năng quận Thủ Đức phải huy động người đến điều
tiết giao thông, xử lý linh hoạt cho các phương tiện vào lề đường trước
khi di dời để tránh ùn tắc.
Theo
nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, nếu các phương tiện không
chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm
soát giao thông hoặc người thi hành công vụ bị phạt tiền từ 2.000.000
đồng đến 3.000.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày;
tạm giữ phương tiện đến 10 ngày.
Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet nên chỉ mang tính tham khảo.
TTO - Chiến thắng 3/4 đề cử,
nhạc sĩ/nhà sản xuất âm nhạc trẻ Khắc Hưng là cái tên đáng nhớ nhất của
đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2016, 3-1 tại TP.HCM, đây cũng là đêm nhạc
lớn quy tụ nhiều gương mặt đại diện cho thị trường nhạc Việt hiện tại.
5 ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương và Tuấn Hưng nhận top 5 bảng vàng - Ảnh: Gia Tiến
Chương trình trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 19 - 2016 đã bắt đầu bằng liên khúc Ông bà anh - Em đã biết - Đếm ngày xa em - Quá khứ còn lại gì - Sống không hối tiếc - Vì tôi còn sống với phần trình diễn của Lê Thiện Hiếu, Suni Hạ Linh, Only C, Lou Hoàng, Rocker Nguyễn, Hòa Minzy, Minh Như.
Những nghệ sĩ trẻ này cũng chính là những gương mặt nổi trội của làng
nhạc Việt trong thời gian qua và hứa hẹn sẽ là những cái tên tạo nên
những cú hích cho thị trường nhạc Việt trong năm 2017.
Sau phần trình diễn này, Top 10 nhạc sĩ có bài hát yêu thích được
công bố đầu tiên với nhiều tên tuổi quen thuộc: Nguyễn Hồng Thuận, Đỗ
Hiếu, Khắc Hưng, Only C, Phan Lê Ái Phương, Mr. Siro, Phạm Toàn Thắng,
Tiên Tiên, Nguyễn Phúc Thạch, Vương Anh Tú.
Đây là giải thưởng dành cho nhạc sĩ có bài hát nằm trong bảng xếp
hạng hàng tuần của Làn Sóng Xanh 2016 (từ ngày 26-10-2015 đến
15-10-2016), do khán thính giả bình chọn.
Bộ đôi Khắc Hưng - Erik nhận
giải Bài hát hiện tượng cho ca khúc Sau tất cả. Ngay sau đó, Khắc Hưng
đã nhận thêm giải Hòa âm - phối khí cũng nhờ ca khúc này - Ảnh: Gia Tiến
Giải Bài hát hiện tượng của Làn Sóng Xanh trong năm 2017 thuộc về Sau tất cả (sáng tác: Khắc Hưng, trình bày: Erik ST.319).
Đây là lần đầu tiên tham gia và giành luôn giải thưởng của Làn Sóng
Xanh của cả Khắc Hưng và Erik. Trên sân khấu lễ trao giải cả hai đã bày
tỏ sự xúc động khi được tin yêu và mong khán giả, giới chuyên môn hãy
tiếp tục tin tưởng mình cho những sáng tạo trong năm 2017.
Và Khắc Hưng cũng ẵm luôn giải Nhạc sĩ hòa âm phối khí hiệu quả với ca khúc Sau tất cả - Ảnh: Gia Tiến
Anh đã vượt qua.hai ứng cử viên nặng ký khác là Only C (nổi bật với Bống bống bang bang, Mình là gì của nhau, Yêu một người có lẽ...) và Đỗ Hiếu (Destiny, Cause I love you, Boom boom...) để chiến thắng ở hạng mục này.
Chương trình tiếp tục với phần trình diễn đặc biệt các liên khúc ballad: Anh cứ đi đi - Trái tim em cũng biết đau - Lỗi ở yêu thương - Phía sau một cô gái - Sau tất cả - Trình bày: Hari Won - Bảo Anh -Thanh Duy - Soobin Hoàng Sơn - Erik.
Việc có nhiều liên khúc qua phần trình diễn của các ca sĩ trẻ trong
lễ trao giải Làn Sóng Xanh cũng là một tín hiệu vui của làng nhạc trong
năm qua khi trình làng được rất nhiều ca khúc hay cùng giọng ca mới, đầy
triển vọng.
Rocker Nguyễn nhận giải Gương mặt phát hiện - Ảnh: Gia Tiến
Một gương mặt vừa xuất hiện trên thị trường ca
hát có vài tháng, Rocker Nguyễn - đã là chủ nhân của Giải gương mặt
phát hiện. Anh đã vượt qua ba gương mặt nặng ký khác của hạng mục này:
Lê Thiện Hiếu, Minh Như và Suni Hạ Linh.
Trọng Hiếu với ca khúc Say ah và Isaac với ca khúc Get down
- hai nam ca sĩ có tên trong đề cử Nam ca sĩ triển vọng - đã khơi đầu
cho phần công bố giải Nam/Nữ ca sĩ triển vọng (do Hội đồng báo chí bình
chọn dựa trên đề cử do thình giả gửi về).
Hòa Minzy, Bảo Anh, Hari Won, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Erik. Và
Nam ca sĩ triển vọng đã thuộc về Soobin Hoàng Sơn. Trong khi Nữ ca sĩ
triển vọng thuộc về Bảo Anh.
Soobin Hoàng Sơn và Bảo Anh nhận giải Gương mặt triển vọng do báo chí bình chọn - Ảnh: Gia Tiến
Hồ Ngọc Hà xuất hiện với ca khúc Gửi người yêu cũ,
chuẩn bị cho phần công bố Giải thưởng đặc biệt của Làn Sóng Xanh. Ca sĩ
Đàm Vĩnh Hưng đã thay ban tổ chức công bố giải này cho dự án Love songs của Hồ Ngọc Hà và nhà sản xuất âm nhạc/nhạc sĩ Hoài Sa cùng ê-kip.
Hồ Ngọc Hà và nhạc sĩ Hoài Sa nhận giải thưởng dự án âm nhạc đặc biệt cho dự án Love songs - Ảnh: Gia Tiến
Tiết mục I don’t believe in you của Noo Phước Thịnh, Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP và liên khúc các bài hit của Đông Nhi là dẫn dắt tiếp theo cho phần công bố giải Single (đĩa đơn của năm).
Và siêu mẫu Thanh Hằng đã nói lời chúc mừng ê-kip thực hiện đĩa đơn Because I love you của Noo Phước Thịnh đã vượt qua Sau tất cả của Erik, Anh cứ đi đi của Hari Won, Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà, thắng hạng mục này.
Biên đạo Trung Hiếu, ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu nhận giải Single của năm với Because I love you - Ảnh: Gia Tiến
Top 5 ca sĩ được yêu thích - Bảng vàng (Top gold) về tay: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà và Tuấn Hưng.
Và hạng mục cuối cùng, Top 5 ca sĩ được yêu thích (Top hit) dành cho:
Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên và Isaac.
Top hit dành cho: Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên và Isaac - Ảnh: Gia Tiến
Một điều đáng tiếc nho nhỏ là trong các tiết
mục kết hợp để giới thiệu Top Gold và Top Hit, có lẽ vì không có nhiều
thời gian luyện tập, phần song ca của Tuấn Hưng và Noo Phước Thịnh, Đàm
Vĩnh Hưng và Hồ Quỳnh Hương hay ngũ ca Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Quỳnh Hương -
Tuấn Hưng - Hồ Ngọc Hà - Hà Anh Tuấn dù đầy hứng khởi nhưng cũng đầy
những vấp váp.
Ông
Lê Công Đồng, giám đốc Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM, trong phát biểu
khai mạc cũng đã cho biết Làn Sóng Xanh sẽ có một làn sóng mới, một hơi
thở mới từ năm thứ 20 - 2017 trở đi. Và một trong những thay đổi đó là
sẽ không còn hạng mục Top 5 ca sĩ được yêu thích nhất - Bảng vàng vì sau
20 năm những tên tuổi đã từng có tên trong Bảng vàng đã có được vị trí
không thể thay thế trong lòng bạn yêu nhạc. Vậy nên sẽ có những hạng mục
khác thú vị hơn, kích thích sạng tạo từ các ca nhạc sĩ nhiều hơn.
Xem một số tiết mục trình diễn trong đêm trao giải Làn Sóng Xanh:
Tuấn Hưng và Noo Phước Thịnh kết hợp trong bài hit của Tuấn Hưng: Tình yêu lung linh - Ảnh: Gia Tiến
Sơn Tùng trình diễn ca khúc đang gây bão Lạc trôi - Ảnh: Gia Tiến
Các ca sĩ Thanh Duy, Soobin Hoàng Sơn, Bảo Anh, Harry Won và Erik trình diễn Bài hát hiện tượng Sau tất cả - Ảnh: Gia Tiến
Hồ Ngọc Hà trình diễn ca khúc Vì em yếu đuối - Ảnh: Gia Tiến
Lê Thiện Hiếu biểu diễn ca khúc Ông bà anh do chính anh sáng tác - Ảnh: Gia Tiến
Đông Nhi sôi động trong liên khúc những bài hit của cô - Ảnh: Gia Tiến
Hà Anh Tuấn trình diễn ca khúc Tháng tư là lời nói dối của em - Ảnh: Gia Tiến
5 ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương và Tuấn Hưng hát ca khúc Em và tôi - Ảnh: Gia Tiến
TTO - Tối 3-1, Thành đoàn TP.HCM
đã chính thức vinh danh và trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu
TP.HCM” 2016 cho 10 bạn trẻ tiêu biểu, đại diện cho tuổi trẻ TP.HCM.
10 "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2016 - Ảnh: Duyên Phan
Mỗi
bạn được vinh danh không chỉ là tấm gương sống nghị lực, tận tâm cống
hiến hết mình mà còn là tấm gương sáng của cộng đồng. Các bạn chính là
đặc trưng cho tính cách con người thành phố chúng ta luôn sẵn sàng đi
đầu, dám chấp nhận khó khăn, đương đầu với thử thách và luôn sống nhân
ái, nghĩa tình
Ông Tất Thàng Cang - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
Lê Quốc Phong, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang,
phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm,
nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng nhiều lãnh đạo TP.HCM đã đến
chúc mừng và trao thưởng cho các bạn trẻ.
Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết từ 131 hồ sơ đề
cử được các đơn vị gửi về, hội đồng bình chọn đã quyết định tặng thưởng
danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” 2016 cho 10 gương mặt tiêu
biểu nhất.
Theo anh Cường, danh hiệu này hơn 10 năm qua đã tạo động lực để mỗi
gương mặt được vinh danh tiến xa hơn trên con đường phát triển tài năng
của mình.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La
Thăng (trái) và nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (phải) trao
thưởng danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" 2016 cho học sinh Tô
Huỳnh Phúc - Ảnh: Duyên Phan
Chia sẻ về cô học trò Bùi Vũ Nguyệt Minh, giám
đốc Nhạc viện TP.HCM Tô Quang Đông - cũng là thầy giáo dạy piano cho
Minh nói việc thi và giành giải cao về piano lứa tuổi từ 16 trở lên
trong các giải đấu quốc tế là không đơn giản song Nguyệt Minh đã làm
được điều đó khi giành giải 3 kỳ thi piano quốc tế trong năm 2016.
Theo ông Đông, Nguyệt Minh có thể nói là trường hợp hiếm hoi hoàn
toàn chỉ được đào tạo trong nước nhưng đã giành được giải thưởng cao ở
một kỳ thi piano quốc tế.
“Ở Nguyệt Minh ngoài năng khiếu còn là sự khổ công rèn luyện trong
thời gian dài. Và tôi tin với danh hiệu được vinh danh hôm nay, Minh sẽ
còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật trong tương lai” - giám
đốc Nhạc viện TP.HCM chia sẻ.
Nhiều vị lãnh đạo đã đến chúc mừng, trao giải thưởng và chụp ảnh lưu niệm cùng các công dân trẻ tiêu biểu - Ảnh: Duyên Phan
Trong khi đó, đánh giá về nhà nghiên cứu trẻ
Nguyễn Lạc Hà, TS Hoàng Dũng (Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc
nano và phân tử) nói: “Lạc Hà luôn sống có hoài bão, lý tưởng, gắn bó
hết mình với tập thể tại nơi công tác và những công bố khoa học quốc tế
với các chỉ số Hà đã đạt được là ước mơ của bất kỳ nghiên cứu sinh trẻ
nào trên con đường nghiên cứu khoa học”.
“Công dân trẻ tiêu biểu” Đoàn Thiên Phúc thay mặt 10 bạn được tuyên
dương cam kết sống, lao động, học tập xứng đáng với danh hiệu được nhận
và sự kỳ vọng của lãnh đạo TP.
“Mỗi bạn trẻ chúng ta hãy luôn dám nhận trách nhiệm tiên phong, luôn
sẵn sàng chia sẻ để cùng đóng góp xây dựng đất nước, TP chúng ta” - anh
Phúc nhắn với các bạn trẻ TP.
10 “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM”
* Tô Huỳnh Phúc (11 tuổi) - lớp 6A5 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
* Nguyễn Xuân Giềng (23 tuổi) - trợ giảng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).
* Nguyễn Lạc Hà (27 tuổi) - nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (ĐH Quốc gia TP.HCM).
* Bùi Vũ Nguyệt Minh (16 tuổi) - lớp 8/9 piano hệ trung cấp Nhạc viện TP.HCM.
* Lê Tú Chinh (19 tuổi) - vận động viên điền kinh Trung tâm TDTT Thống Nhất.
* Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi) - chủ trại cá giống Trung Hiếu (Củ Chi).
* Đoàn Thiên Phúc (27 tuổi) - giám đốc điều hành Công ty CP giải pháp phần mềm SetechViet.
* Lê Thanh Vủ (26 tuổi) - Đội CSHS đặc nhiệm, Phòng PC45 (Công an TP.HCM).
* Lê Duy Phúc (25 tuổi) - Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM (Tổng công ty Điện lực TP.HCM).
* Nguyễn Viết Thanh (28 tuổi) - Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức (Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM).
Phó bí thư thường trực Thành ủy
TP.HCM Tất Thành Cang thay mặt lãnh đạo TP tuyên dương các "Công dân
trẻ tiêu biểu TP.HCM" - Ảnh: Duyên Phan
Các "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" 2016 ký tên vào sổ vàng lưu niệm TP.HCM - Ảnh: Duyên Phan
TTO - Con hải cầu thân thiện
thường lên bờ chơi đùa với người dân tại khu vực biển Đồi Dương, thị
trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã chết, nghi do bị người
dân đánh.
Xác con hải cẩu nghi bị đánh chết do người dân chụp hình được
Ngày 3-1, ông Nguyễn Lộc Quân (ngụ thị trấn
Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) cùng một số ngư dân khác xác
nhận con hải cẩu lên bờ đùa giỡn với người dân địa phương đã bị chết.
Ông Quân cho hay chính ông là người chôn xác con hải cẩu bị thương, nghi bị đánh đến chết.
Theo đó, đêm 1-1, ông Quân đi tắm biển và thấy con hải cẩu này trên
bãi biển Đồi Dương, thị trấn Phan Rí Cửa. Ông còn chơi đùa với con hải
cẩu này.
Tuy nhiên, đến 21g cùng ngày, ông Quân nhận được tin báo hải cẩu đã
bị đánh chết. Ông chạy lại bãi biển thì thấy con hải cẩu bị thương ở
đầu, chảy nhiều máu dính trên cát biển.
Sau đó, ông Quân và một số người khác đã cùng chôn xác con hải cẩu.
Nhiều người nghi vấn hải cẩu bị đánh chết do cắn phá lưới giăng đánh bắt
hải sản của ngư dân thả tại khu vực biển gần bờ.
Được biết, con hải cầu trên xuất hiện tại khu vực biển Phan Rí Cửa từ
tháng 12-2016 và thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương, do
khá thân thiện với mọi người xung quanh.
Chính quyền địa phương cũng đã cử người vận động bà con tiếp xúc với hải cẩu không có hành động xâm hại hải cẩu.
Một số con hải cẩu khác cũng đã từng xuất hiện tại khu vực bãi biển
huyện Tuy Phong vào giữa năm 2016, tuy nhiên cho đến nay những con hải
cẩu này không thấy xuất hiện trở lại.
TTO - Tác giả Vương Gia Hy
(Alfonso Wong Kar Hei) - cha đẻ bộ truyện tranh châm biếm hài hước Chú
Thòong - qua đời hôm 1-1 tại Mỹ, hưởng thọ 93 tuổi.
Tác giả Alfonso Wong Kar Hei - Ảnh: scmp.com
Thông tin ông Vương Gia Hy qua đời vì tuổi già
được OMQ ZMedia - công ty từng quảng bá và đưa bộ truyện tranh Chú
Thòong vào thị trường - công bố.
Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hy từng so sánh mình với
nhân vật chính trong truyện: “Đời tôi cũng giống như một quyển truyện
tranh. Tôi đã cố gắng để viết nên truyện Chú Thòong, chính là hình ảnh
của bản thân, để giúp độc giả giải trí”.
Bìa một cuốn truyện chú Thoòng do NXB Trẻ ấn hành - Ảnh tư liệu
Ông Hy sinh ra tại Thiên Tân (Trung Quốc), sau đó sang Hong Kong sinh sống vào năm 1956.
Năm 1962, Vương Gia Hy lấy tên con trai trưởng của mình là Vương
Trạch làm bút danh để viết truyện Chú Thoòng, sau đó được xuất bản trên
các báo và tạp chí.
Chú Thoòng là một nhân vật quen thuộc với nhiều bạn đọc tại châu Á,
trong đó có Việt Nam. Truyện từng được chuyển thể thành phim hoạt hình,
phim truyền hình và phim điện ảnh.
Nhân vật này là một người đàn ông hóm hỉnh, tinh nghịch nhưng khá bảo
thủ nên luôn cảm thấy lạc lõng trong xã hội đang phát triển.
Các nhân vật khác trong truyện gồm Xã Xệ, Lý Toét, lão Triệu, cô Trần và ông Tròn.
Tranh trong truyện Chú Thoòng - Ảnh: Malya Mail
Một khung tranh trong truyện tranh về Chú Thoòng - Ảnh: OMQ ZMedia
TTO - Trong hai ngày, hai bài
viết "Dân Sài Gòn hỏi vòng xuyến là vòng gì" và "Sài Gòn thấy bỡ ngỡ, Hà
Nội, Cần Thơ có quen vòng xuyến?" đã nhận được hàng ngàn ý kiến phản
hồi...
Đa số ý kiến không đồng tình với việc dùng từ "vòng xuyến” thay cho “vòng xoay” hay “bùng binh” ở Sài Gòn.
Trong Tự điển Việt Nam phổ thông của tác giả Đào Văn Tập do
Nhà in Vinh Bảo in xong tại Sài Gòn ngày 10-6-1952 không có định nghĩa
cho “vòng xoay” hay “vòng xuyến”; “bùng binh” cũng không có trong tự
điển này.
Cũng dễ hiểu vì thiết kế giao thông ở Sài Gòn bấy giờ chủ yếu là các ngã ba, ngã tư đường. Tìm hiểu trong Từ điển tiếng Việt
do Viện ngôn ngữ học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Trung tâm
Từ điển ngôn ngữ ấn bản tại Hà Nội năm 1992 cũng chỉ có định nghĩa về
hai chữ “bùng binh’ mà thôi.
Càng về sau theo thời gian, tiếng Việt càng phong phú và đa dạng. Các
từ ngữ tượng hình cũng không nằm ngoài quy luật đó và thú vị thêm nhờ
cách gọi của từng vùng miền. Gần đây nhất là các từ điển tiếng Việt...
trên mạng (mạng vốn nhanh) thì chữ vòng xoay hay bùng binh đã xuất hiện
và đều để chỉ vòng xoay giao thông, nước ngoài gọi “traffic circle”.
Từ “vòng xuyến” không xuất hiện trên nhiều loại từ điển tiếng Việt.
Nhưng tựu trung - bùng binh, vòng xoay hay vòng xuyến gì cũng đều nhằm
để chỉ nơi có ít nhất năm ngả đường tỏa đi các hướng, nên được dùng để
phân biệt với các ngã ba, ngã tư.
Một số bạn đọc cho rằng dùng từ “vòng xuyến” là đúng vì được sử dụng
trong… văn bản Luật giao thông. Nhưng việc tra cứu, thống nhất định
nghĩa về từ ngữ thì không thể theo… Luật giao thông, mà phải dùng từ
điển.
Vì vậy tôi cho rằng có lẽ trước khi làm luật - cơ quan soạn luật nên nghiên cứu thêm Từ điển tiếng Việt để chọn từ ngữ chính xác.
Với cách dùng “vòng xuyến”, thì chữ “xuyến” là theo một từ mà các từ
điển tiếng Việt định nghĩa là “một vòng trang sức bằng kim loại (thường
là bằng vàng hay ngọc) mà phụ nữ đeo ở tay”. Vì thế Luật giao thông sử
dụng từ vòng xuyến - để chỉ nơi có ít nhất năm ngả đường tỏa đi các
hướng - sẽ không ổn.
Thay vào đó nên dùng các từ “bùng binh” (có ý kiến cho là gốc từ
tiếng Pháp - rond-point: điểm tròn) hay “vòng xoay” vì cũng sát nghĩa
với từ nước ngoài “traffic circle” - vòng xoay giao thông.
Có thể là từ “vòng xuyến” người miền Bắc dùng để chỉ vừa là món trang
sức, vừa là… "traffic circle”. Nhưng không thể đem cái gì đó của vùng
miền này mà áp đặt trong các văn bản luật. Và càng không thể bắt các
vùng miền khác phải tuân theo mà phải tôn trọng tính đa dạng và phong
phú của tiếng Việt theo từng vùng miền.
Cán bộ kháng chiến ta xưa đến vùng miền nào, một trong những yêu
cầu đầu tiên là học và nói theo phương ngữ của vùng miền đó để gần gũi
với bà con. Tôi không thể đến nhà một người bạn thân vốn là dân Hà Nội
mà bắt bạn mình dùng chữ chén thay cho chữ bát, dùng chữ mền thay cho
chữ chăn được.
Đó cũng là cách tôn trọng người dân địa phương; tôn trọng phương ngữ
vùng miền vốn tạo nên bản sắc ngôn ngữ đa đạng, phong phú tuyệt vời trên
đất nước ta. * Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả - một bạn đọc.
Từ bùng binh đến bồn binh và vòng xoay - vòng xuyến
Bùng binh: từ này xuất hiện sớm trong ngôn ngữ Nam bộ. Theo ghi nhận của Huỳnh Tịnh Paulus Của trong bộ Đại Nam quấc âm tự vị xuất
bản năm 1895 thì Bùng binh là “Khúc sông rộng lớn mà tròn”. Ở Sài Gòn
từng có địa danh Rạch Bùng Binh, nay là đường Rạch Bùng Binh (P.10,
Q.3).
Tuy nhiên, để chỉ vị trí điểm giao của nhiều con đường đòi hỏi xe
cộ đến đó phải đi theo chiều quy định (thường là ngược chiều kim đồng
hồ), tiếng Việt trước đây có từ “bồn binh”.
Từ này được nhóm tác giả Lê Văn Đức - Lê Ngọc Trụ ghi nhận trong bộ Việt Nam tự điển (Khai
Trí xuất bản tại Sài Gòn năm 1970): “Bồn binh: Công trường, mối đường
rộng lớn trong thành phố có hoặc không có trồng kiểng hay trụ đèn ở giữa
để tiện việc lưu thông một chiều”. Từ điển này cũng ghi nhận “bồn binh”
có từ đồng nghĩa là “bùng binh”.
Tuy nhiên từ sau năm 1975 từ bồn binh ít thấy xuất hiện trong các
văn bản, thay vào đó là từ “bùng binh” mang nghĩa tương đương với “bồn
binh” trên đây.
Điều này được ghi nhận tại Từ điển tiếng Việt của Trung
tâm từ điển học - Vietlex (NXB Đà Nẵng ấn hành năm 2009): “Bùng binh:
Vòng tròn được vây cao [thường có hoa, cây cảnh bên trong] nằm ở giữa
các ngả đường giao nhau để làm mốc cho xe cộ lưu thông”.
Trong những năm gần đây, trên các phương tiện truyền thông xuất
hiện từ “vòng xoay” với nghĩa tương đương từ “bùng binh” nói trên.
Theo TS Nguyễn Thị Hậu, trước năm 1975 ở miền Bắc không có từ vòng
xoay, mà cũng không có thực thể vị trí giao thông nào như là bùng binh
trong Nam, chỉ có các ngã tư.
Trong Từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học - Vietlex cũng không ghi nhận mục từ “vòng xoay”.
Còn từ “vòng xuyến” thì có lẽ ra đời còn muộn hơn “vòng xoay”.
Hiện nay Từ điển tiếng Việt (2009) nói trên cũng chưa ghi
nhận từ “vòng xuyến”, nhưng trong Luật giao thông đường bộ 2008 và Luật
giao thông đường bộ 2015 đều sử dụng từ “vòng xuyến” (tại khoản 1 và 2
của điều 24). Dù vậy, trong hai văn bản Luật giao thông đường bộ này đều
có phần “giải thích từ ngữ” với 32 đơn vị từ ngữ được giải thích, trong
đó không có từ “vòng xuyến”. LAM ĐIỀN
ĐỖ THỊ HUỲNH HOA
Bị truy nã ở Hải Phòng, vào TP HCM phẫu thuật thành "hot girl"
Từ Hải Phòng “dạt” vào TP HCM trốn truy nã, Vũ Hải Yến đi phẫu thuật
thẩm mỹ để có một khuôn mặt khác hẳn, trở thành "hot girl xứ Bắc" được
không ít dân chơi Sài Gòn vây quanh.
Vũ Hải Yến sau phẫu thuật thẩm mỹ
Ngày 3-1, Công an TP Hải Phòng
cho biết vừa di lí đối tượng trốn truy nã về tội buôn bán ma tuý là Vũ
Hải Yến (SN 1995, trú tại số 81 phố Nguyễn Công Hoà, quận Lê Chân, TP
Hải Phòng) từ TP HCM về Hải Phòng.
Trước đó, trong quá trình trốn truy nã, Yến đã “dạt” vào TP HCM và đi
phẫu thuật thẩm mỹ để có một khuôn mặt khác hẳn, xoá đi nốt ruồi, xăm
lông mày, cắt mí mắt, làm lại mũi, tạo cằm “V-line” để trở thành một
"hot girl" nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.
Theo tài liệu điều tra, dù tuổi còn rất trẻ nhưng Vũ Hải Yến đã sớm
“bập” vào ma tuý. Một nách 2 con, bà mẹ trẻ này vẫn lén lút đi bỏ mối
“cái chết trắng” cho các “đại lý” quen biết. Yến đã bị TAND quận Lê Chân
tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Do vào thời điểm toà tuyên án, Yến đang nuôi con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi gần hết thời hạn được tại ngoại, Yến đã trốn vào TP HCM để lẩn tránh bản án tù giam phải thi hành.
Đến ngày 17-11-2016, Cơ quan thi hành án hình sự - Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định truy nã đối với Vũ Hải Yến.
Vào những ngày cuối năm 2016, các trinh sát Phòng Truy nã - Công an
TP Hải Phòng phát hiện Yến đang lẩn trốn tại TP HCM. Dù mang lệnh “tầm
nã” nhưng để có tiền tiêu xài, ăn chơi, Yến tiếp tục làm “nghề” cũ.
Vũ Hải yến trước khi phẫu thuật thẩm mỹ
Theo thông tin trinh sát, để che giấu thân phận nhằm lẩn tránh sự
truy bắt của lực lượng công an, Vũ Hải Yến đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để
có một khuôn mặt khác hẳn, xoá đi nốt ruồi, xăm lông mày, cắt mí mắt,
làm lại mũi, tạo cằm “V-line” và thay đổi chỗ trọ liên tục.
Sau khi phẫu thuật, với ngoại hình xinh đẹp nhờ tác động của dao kéo,
Vũ Hải Yến trở thành "hot girl xứ Bắc" trong mắt dân chơi Sài Gòn.
Không để đối tượng này ung dung ngoài vòng pháp luật, một tổ công tác
của Phòng Truy nã, Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại TP HCM, phối hợp
với công an địa phương triển khai kế hoạch truy bắt Vũ Hải Yến.
Lúc này, theo thông tin trinh sát nắm được, Yến tổ chức sinh nhật tại
3 nhà hàng khác nhau để che mắt công an. Lực lượng trinh sát đã tung
quân dò tìm khắp các nhà hàng, quán bar nơi Yến có thể tổ chức sinh
nhật. Cuối cùng, quán bar ở số 212, đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM
rơi vào "tầm ngắm" của trinh sát.
Quán bar 212 club đường Nguyễn Trãi vốn là một tụ điểm ăn chơi có
tiếng. Trước đó, vào đêm 30-4-2016, Công an TP HCM đã bất ngờ kiểm tra,
bắt quả tang hàng trăm dân chơi có biểu hiện sử dụng ma tuý đá tại đây.
Quán này lúc nào cũng tấp nập khách khứa vào ra từ chập tối đến đêm
khuya. Vì vậy, để xác định được Vũ Hải Yến ở trong này, nhất là khi Yến
đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, không phải là điều
dễ dàng. Các trinh sát đã đóng giả dân chơi, vào quán nắm tình hình, xác
định vị trí đối tượng để chờ cơ hội hành động.
Mãi đến rạng sáng, khi khách khứa ở quán bar đã ra về bớt, tiệc mừng
sinh nhật Vũ Hải Yến chỉ còn lại vài người bạn thân, xác định rõ được
đối tượng, hai trinh sát bất ngờ áp sát bàn sinh nhật và gọi “Yến ơi!”.
Khi Vũ Hải Yến quay đầu lại thì chiếc còng số 8 bập vào tay của "hot
girl" này.
Tối 2.1.2017, bên cạnh việc tìm ra top 3 gồm Hồ Việt Trung - Vĩnh
Thuyên Kim, nghệ sĩ Chiến Thắng - Tấn Hoàng, Thiện Nhân - Cao Đông
Nghĩa, sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh trên ghế nóng cũng mang đến
nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả.
Chặng đường tìm ra cặp song ca xuất sắc nhất của chương
trình "Tuyệt đỉnh song ca" đang đi dần đến đích với 4 phần kết hợp xuất
sắc nhất nghệ sĩ hài Chiến Thắng - Tấn Hoàng, ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim - Hồ
Việt Trung, quán quân The Voice kids Thiện Nhân - Cao Đông Nghĩa và
cuối cùng cặp ca sĩ Đông Quân - Hạnh Nguyên. Tối 2.1.2017, trận bán kết
tìm ra Top 3 cặp đôi xuất sắc nhất bước vào chung kết có sự tham gia của
ca sĩ Phương Thanh.
Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên Phương Thanh ngồi chung
"ghế nóng" cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cặp vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc
sĩ Minh Vy. Tuy nhiên, thay vì ngồi chung với Đàm Vĩnh Hưng, Phương
Thanh giữ khoảng cách bằng cách ngồi xen giữa vào cặp đôi Cẩm Ly - Minh
Vy. Bên cạnh vai trò cầm cân nãy mực cho "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng", Phương
Thanh cũng bất ngờ mang đến cho khán giả yêu nhạc một tiết mục ấn tượng
và khác hoàn toàn với dòng nhạc sở trường của chị, nhạc phẩm bolero "Mưa nửa đêm".
Với sự duyên dáng vốn có, trên ghế nóng chương trình Phương
Thanh không chỉ mang đến những nhận xét tích cực cho các thí sinh mà chị
còn mang đến tiếng cười vui vẻ tới khán giả khi liên tục "thả thính"
đòi chồng ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vy mua hoa hồng tặng mình.
Cũng trong tối 2.1, top 3 "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi
vàng" cũng chính thức lộ diện. Hai cai tên tiềm năng được dự đoán cho vị
trí quán quân chính là bé Thiện Nhân và ca sĩ Cao Đông Nghĩa an toàn
bước vào đêm chung kết với tổng điểm tuyệt đối.
Cặp đôi Hồ Việt Chung - Vĩnh Thuyên Kim khẳng định sự áp đảo
về đầu tư khi mang đến tiết mục hoành tráng, mãn nhãn cho khán giả yêu
cải lương qua trích đoạn "Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà". Với tổng điểm 28.75
cặp đôi đứng vị trí thứ 2 và tiến thẳng vào Top 3 "Cặp đôi vàng".
Vượt mặt cặp đôi ca sĩ Đông Quân - Hạnh Nguyên, bộ đôi nghệ
sĩ hài kịch Tấn Hoàng và Chiến Thắng đã tiến thẳng vào Top 3 với khoảng
cách điểm chênh lệch khá sít sao, 0.25 điểm. Tập 8 và cũng là trận chung
kết 1 của "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng"sẽ lên sóng Truyền hình
Vĩnh Long vào tối 9.1.2017.
DiLinh
Cậu bé Got Talent chờ 4 năm để chinh phục đường đua mới
Đăng quang Vietnam’s Got Talent
khi mới 12, chờ 4 năm để đủ tuổi tham gia Thử thách cùng bước nhảy, Đăng
Quân phải làm lại từ đầu vì khán giả không còn nhiều người nhớ đến cậu.
Đăng Quân và Bảo Ngọc đoạt giải quán quân Vietnam Got Talent mùa đầu
tiên. 4 năm sau, cậu bé dancesport quyết tâm chinh phục danh hiệu quán
quân So You Think You Can Dance phiên bản Việt.
Sau 4 năm, không nhiều người nhận ra quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài
năng Việt ngày nào bởi cậu bé ấy giờ đã lớn phổng phao. Ở sân khấu Thử
thách cùng bước nhảy, Đăng Quân gặp bất lợi bởi cậu không sở hữu ngoại
hình bảnh bao như nhiều hot boy khác.
Thế nên, chàng trai 16 tuổi liên tục rơi vào vòng nguy hiểm dù được
MC Trấn Thành phong tặng biệt danh “dị nhân” bởi khả năng đáng ngưỡng
mộ.
Trấn Thành nhiều lần bày tỏ sự bức xúc
vì khán giả ưu ái cho những gương mặt nam thanh nữ tú mà lãng quên tài
năng như Đăng Quân. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
Đặt hào quang quá khứ xuống để trở lại vạch xuất phát ban đầu
Khi đăng quang Vietnam’s Got Talent, Đăng Quân chỉ mới 12 tuổi nên về
lại Hà Nội tập trung cho việc học. Nhờ tiền thưởng từ chương trình, gia
đình có kinh phí sửa lại căn nhà, phần còn lại đầu tư vào việc học nhảy
cho con trai.
Ngoài việc học văn hóa, nhảy múa trở thành hơi thở của cậu bé. Đăng
Quân biết rằng việc trở thành quán quân ở một cuộc thi chỉ là bước khởi
đầu cho hành trình dài và bấy nhiêu đó chưa đủ bởi cậu còn khát khao
chinh phục nhiều ngôi vị khác. Bởi thế, cậu ấp ủ tham gia Thử thách cùng
bước nhảy bởi đây là cuộc thi nhảy chuyên nghiệp, được khán giả cả nước
theo dõi. Nhưng cậu phải chờ suốt 4 năm mới đủ tuổi để tham gia.
Xác định mục tiêu, Đăng Quân lao vào luyện tập, ngoài dancesport, cậu
học thêm đương đại và hip hop. Sau nhiều năm miệt mài luyện tập, cậu
được tin tưởng giao đứng lớp bộ môn dancesport và hip hop. Sự công nhận
ấy, ngoài mặt chuyên môn còn giúp cậu kiếm thêm thu nhập để tự trang
trải cuộc sống khi vừa 15 tuổi.
Cậu bé 16 tuổi nhiều lần chấn thương và suýt từ bỏ cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
Từng là quán quân của một cuộc thi, Đăng Quân có khá nhiều áp lực khi
đến sân chơi mới. Nhưng sau khi suy nghĩ, cậu biết đặt áp lực lại phía
sau, cởi trói bản thân khỏi những định kiến.
Ban đầu, khi bước vào TP.HCM, sống cùng top 19 ở ngôi nhà chung, Đăng
Quân không ít lần bị các anh chị trêu chọc: “Quán quân kìa”. Chàng trai
16 tự tin trả lời: “Đó là quá khứ, mọi thứ qua lâu rồi. Hiện tại em ở
đây với tư cách một thí sinh và sẽ chiến đấu hết mình để lọt vào top 4”.
Bởi thế, Đăng Quân chưa bao giờ nghĩ bản thân có lợi thế hơn đối thủ
khi sở hữu quá nhiều sở trường. Cậu tin khả năng nằm ở tố chất, không
phụ thuộc vào thời gian tập luyện. Dù khát khao chinh phục những đường
đua mới nhưng cậu bé cũng không đặt nặng danh hiệu.
“Tôi thường đặt ra cho mình những mốc cần thiết và khi vượt qua được,
tôi cảm thấy trình độ ngày càng tiến xa. Đó là điều quan trọng nhất,
tôi muốn mình ngày càng giỏi hơn bởi nghệ thuật múa có rất nhiều tài
năng”, chàng trai 16 tuổi hào hứng. 'Dị nhân' bị khán giả thờ ơ vì vẻ ngoài lạnh lùng
Nếu thí sinh khác chỉ sở hữu một sở trường thì Đăng Quân lại am hiểu
cả 3 thể loại khác nhau. Tài năng của chàng trai Hà Nội khiến cả 3 giám
khảo thán phục và MC Trấn Thành đặt biệt danh “dị nhân”. Thế nhưng, vũ
công cá tính lại không nhận được sự bình chọn của khán giả.
Cậu liên tục rơi vào vòng nguy hiểm và phải nhờ đến solo mới được
giám khảo cứu để tiếp tục ở lại. Trấn Thành nhiều lần lên tiếng “cảnh
tỉnh” khán giả nhưng Đăng Quân thì vẫn nhẵn mặt ở thử thách 30 giây. Có
lẽ sự thay đổi về ngoại hình của chàng trai này đã làm người xem không
nhận ra.
Nhưng cậu không trách khán giả bởi sau 4 năm, khá nhiều quán quân
được tìm thấy nên việc công chúng có lãng quên mình cũng là điều bình
thường. Ngược lại, Đăng Quân xem đây là cơ hội để cậu chinh phục người
hâm mộ thêm một lần nữa.
Cũng có ý kiến bảo quán quân Got Talent đáng yêu ngày nào đã không
nữa, ở So You Think giờ đây là một chàng trai lạnh lùng, xa cách nên bị
giới hạn bình chọn. Khi được hỏi về điều này, Đăng Quân chỉ cười bảo
điều đó thuộc về tính cách, khó thể thay đổi được. Cậu tự nhận mình
giống ông cụ non bởi cách nghĩ luôn chín chắn, chững chạc hơn so với bạn
bè cùng lứa tuổi.
Dù xuất sắc trong từng bài thi nhưng Đăng Quân vẫn liên tiếp rơi vào nhóm nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
“Tuy rơi vào vòng nguy hiểm nhưng tôi không buồn, ngược lại tôi nghĩ
đã đến chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Những lúc thử thách
30 giây, tôi đã viết nên chữ ký cho mình và lấy đó làm tự hào”, vũ công
16 tuổi phấn khích.
Từng là học trò của kiện tướng dancesport quốc tế Chí Anh, cũng quen
biết cô giáo Khánh Thi và từng “thọ giáo” John Huy nên người ta bảo Đăng
Quân được ưu ái ở cuộc thi này. Trước tin đồn ấy, “dị nhân” của bộ môn
múa chỉ cười trừ và khẳng định khả năng của mình được trau dồi nhờ luyện
tập miệt mài, không vì quen biết mà trở thành tài năng.
“Tôi yêu nhảy múa và sống chết với nó. Tôi nhảy vì đam mê của chính
mình, không phải vì người khác. Bộ môn này rất khắc nghiệt, nếu không có
tài năng, không ai có thể tồn tại. Tôi sẽ lấy làm xấu hổ nếu mình không
có thực tài mà lại được thầy cô cứu hết lần này đến lần khác”, Đăng
Quân khẳng định.
Cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ 5 bắt đầu tuyển sinh trên
cả nước từ tháng 9/2016. 20 vũ công xuất sắc bước vào hành trình chinh
phục danh hiệu Vũ công được yêu thích nhất với giải thưởng 500 triệu
đồng. Mỗi tuần, 2 vũ công nam và nữ sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
Đăng Quân hiện ở top 6. Chung kết sẽ diễn ra tối 21/1.
Theo Zing
Trường Giang và câu chuyện "chỉ rảnh lúc 12h đêm"
Thanh Thuý |
19
Không phải ngẫu nhiên mà Trường Giang được lòng cả khán giả lẫn anh em nghệ sĩ...
Chất hài của Trường Giang
trên sân khấu cũng như con người và tính cách bình dân của anh ở ngoài
đời. Nó vừa là bản chất cũng vừa là ảnh hưởng từ danh hài Hoài Linh.
Trước
khi nổi tiếng, Trường Giang là diễn viên sân khấu Nụ Cười Mới. Những
lúc không diễn kịch dài, anh vẫn theo "anh Bốn" đi show tỉnh.
Con người Hoài Linh bình dân từ xưa tới giờ nên lẽ tất nhiên "đệ tử ruột" của anh không thể chảnh choẹ được! Điều này được thể hiện rất rõ trong cách sống của Trường Giang với anh em đồng nghiệp.
Hồi còn là một diễn viên "hạng Z", tức là công chúng chưa biết mặt, khán giả chưa nhớ tên, Trường Giang từng sống rất vất vả. Anh
có những ngày ăn mì tôm nhiều hơn ăn cơm, chạy bàn, phát tờ rơi, tiếp
thị nước suối… làm không thiếu việc gì để no cái bụng, để có sức làm
nghề.
Ngày đó, Trường Giang
cùng với vài người bạn rủ nhau thuê một căn nhà ở chung. Vậy mà cũng có
dạo, anh phải chuyển hết nhà trọ này tới nhà trọ khác vì không có tiền
trả.
Khi nổi tiếng và giàu có, Trường Giang chưa bao giờ quên bạn cũ. Anh vẫn đối xử với họ thân tình như ngày nào.
Diễn viên hài Trường Giang.
Bận
show thì thôi, rảnh rỗi anh lại điện thoại gọi mấy người bạn từ thuở
nghèo khổ đi uống vài chai bia, ngồi lai rai tâm sự. Nếu không muốn ra
quán, Trường Giang tự mình vào bếp làm "mồi" kêu bạn tới nhà nhậu chơi.
Là
diễn viên hạng A, Trường Giang bây giờ đắt show vô cùng. Có lần, tôi
ngỏ ý xin anh 30 phút đến 1 tiếng để phỏng vấn nhưng anh bảo "đến thời
gian ăn anh còn không có nữa em ơi. Anh chỉ rảnh vào lúc 12 giờ đêm, đó
là lúc anh ngủ".
Show
diễn, lịch quay ngập đầu nhưng khi đã nhận làm điều gì cho anh em là
Trường Giang sẽ sắp xếp mọi công việc để làm tới nơi tới chốn, thậm chí
là tận lực, tận tâm.
Chính điều này làm anh em nể phục Trường Giang hơn, đặc biệt là sau liveshow của Chí Tài gần đây.
Trường
Giang là người viết kịch bản "Chí Tài và những cuộc tình nghiệt ngã".
Anh cũng góp mặt trong live show Chí Tài bằng một vai diễn dí dỏm và
duyên dáng.
Hơn 10 năm làm việc
chung, Trường Giang quá hiểu con người của đàn anh trên sân khấu cũng
như ngoài đời nên Chí Tài hoàn toàn yên tâm về kịch bản của Trường
Giang.
Xét về công việc, sau khi giao
kịch bản cho Chí Tài và các diễn viên, Trường Giang chỉ cần làm tốt vai
diễn của mình trong live show xem như tròn trách nhiệm. Nhưng buổi tập
nào của live show, Trường Giang cũng có mặt.
Người
bạn của Trường Giang - Quách Ngọc Tuyên kể: "Tôi bị bất ngờ với Trường
Giang. Trường Giang lu bu rất nhiều việc nhưng live show anh Tài, Giang
cực kỳ nhiệt tình.
Trường
Giang thương anh Tài nên muốn làm những gì tốt nhất cho anh Tài. Trường
Giang hình như né tất cả các lịch quay vào ngày tập live show anh Tài.
Trường
Giang không làm vậy cũng được, anh Tài không nói gì cũng không ai trách
vì đạo diễn là anh Đức Thịnh. Trường Giang nói với tôi: live show anh
Tài tao lo còn hơn live show của tao.
Mặc
dù không có lịch tập nhưng Trường Giang luôn có mặt trong các buổi tập
live show của Chí Tài dù buổi tập diễn ra từ 11h đêm tới 3h sáng.
Gần
20 năm làm nghề, Chí Tài mới có live show này là thứ hai. Live show đầu
tiên của anh do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thực hiện cách đây hơn 10 năm.
Chí
Tài là người rất nghiêm túc, đôi khi nghiêm túc tới mức khó tính khi
làm nghệ thuật nên "vốn liếng" cả đời có lẽ cũng chỉ đến thế.
Và
Trường Giang rất hiểu mình phải chu toàn không thể xảy ra sai sót mà có
lỗi với đàn anh - người nghệ sĩ anh yêu thương và kính nể chăng?
theo Trí Thức Trẻ
Liệu Công Phượng có bị đánh bật khỏi giải thưởng "không có đối thủ"?
Hải Bình |
16
Khá bất ngờ khi BTC Quả bóng vàng không gởi lời mời cho Công Phượng tham dự gala trao giải vào tối mai tại TP.HCM.
Theo tiết lộ của ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL thì tiền đạo Công Phượng không có tên trong danh sách khách mời tham dự đêm trao giải Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2016 diễn ra vào tối mai ngày 4/01 lúc 19h00 tại TP.HCM.
"Lúc
này, hậu vệ Vũ Văn Thanh và HLV Graechen đang trên đường di chuyển vào
TP.HCM để tham dự buổi lễ trao giải Quả bóng vàng vào đêm tối ngày
04/01.
Sáng sớm ngày mai, tiền vệ
Lương Xuân Trường sẽ từ Hà Nội đáp chuyến bay vào TP.HCM để cùng đồng
đội và thầy Giôm tham dự buổi lễ này theo lời mời của Ban tổ chức giải
thưởng.
Trong danh sách khách mời Ban
tổ chức gởi cho HAGL hoàn toàn không có tên tiền đạo Nguyễn Công
Phượng", ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.
Điều
này khá bất ngờ khi Công Phượng sẽ vắng mặt trong buổi lễ vinh danh
những cá nhân xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Ở hạng mục "Cầu thủ trẻ
được yêu thích nhất năm 2016", dành cho người hâm mộ bầu chọn qua hệ
thống tin nhắn tiền đạo của HAGL gần như không có đối thủ khi có được số
lượng fan hâm mộ khá đông đảo.
Trong
khi đó, hai người đồng đội là Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường đều có
tên ở các hạng mục khác. Cầu thủ đa năng Vũ Văn Thanh hiện xếp thứ 2 ở
hạng mục "Top 3 cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất năm 2016, xếp ngay sau đó
là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.
Tiền vệ
Lương Xuân Trường hiện xếp thứ 3 ở hạng mục "Cầu thủ trẻ được yêu thích
nhất năm 2016" ngay sau hai tiền đạo Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn
Toàn.
Được biết vào ngày mai HAGL sẽ
di chuyển ra Đà Nẵng để chuẩn bị cho trận đấu mở màn V-League 2017 với
SHB-Đà Nẵng diễn ra vào ngày 07/01. Hậu vệ Vũ Văn Thanh sẽ đáp chuyến
bay ra tập trung cùng đội sau khi tham dự xong buổi lễ.
Tiền
vệ Lương Xuân Trường cũng sẽ thu xếp hành trang, lên đường sang Hàn
Quốc tập trung cùng đội bóng mới Gangwon, chuẩn bị cho mùa giải K-League
2017.
theo Trí Thức Trẻ
Trung Quốc mù mịt khí độc
03/01/2017 22:32
Trung Quốc ngày 3-1 ban bố báo động ô nhiễm không khí cao nhất tại 25 thành phố.
Đây là báo động đỏ đầu tiên trong năm 2017 - cũng là năm thứ 3 của “cuộc chiến chống ô nhiễm” do
Bắc Kinh phát động. Trước đó, cảnh báo tương tự đã được đưa ra cho vùng
Đông Bắc Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, vào cuối năm 2016.
Thực tế là hàng triệu cư dân ở khu vực này bị bao vây trong khói mù
dày đặc từ ngày đầu tiên của năm mới, như chia sẻ đầy bức bối và cũng
nhận được nhiều sự đồng cảm từ một người dân Bắc Kinh trên mạng xã hội
Weibo: “Sáng năm mới ở Bắc Kinh, tôi tưởng mình bị mù”. Một người khác
cám cảnh: “Sao những công ty gây ô nhiễm đến cả ngày lễ cũng không ngơi nghỉ!”.
Tuy vậy, Cục Bảo vệ Môi trường Bắc Kinh cùng ngày lại nói rằng các dữ
liệu trong năm qua cho thấy chất lượng không khí nói chung đang cải
thiện. Theo đó, hàm lượng PM 2.5 (loại bụi trong không khí có đường kính
nhỏ hơn 2,5 micromet và có khả năng xâm nhập vào phổi, gây hại cho sức khỏe)
trung bình đo được trên một mét khối không khí đã giảm 9,9%, xuống còn
73 microgram, dù con số này vẫn còn cao hơn tiêu chuẩn chất lượng không
khí quốc gia đến 109%. Ngoài ra, tổng số ngày “trời xanh” năm 2016 lên
được 198 ngày, tăng 12 ngày so với năm trước đó.
Máy bay giữa màn khói mù ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh Ảnh: REUTERS
Theo AP, trong nhiều ngày qua, thủ đô Bắc Kinh cùng 20 thành phố khác
đã đưa ra mức cảnh báo màu da cam - chỉ kém mức cao nhất 1 bậc trong
thang cảnh báo ô nhiễm không khí và khói bụi gồm 4 bậc, trong khi 16
thành phố khác đưa ra cảnh báo màu vàng. Hiện tổng cộng 72 thành phố của
Trung Quốc đang trong tình trạng cảnh báo ô nhiễm. Bộ Bảo vệ Môi trường
ngày 3-1 đã thông báo khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc mở rộng báo động ô nhiễm
tới đêm 7-1. Tại nhiều nơi, tình trạng ô nhiễm dự kiến lên tới mức cực
kỳ nguy hiểm với hàm lượng PM 2.5 bình quân có thể lên đến 300
microgram/m3 không khí, trong khi mức tối đa theo khuyến cáo của Tổ chức
Y tế thế giới là 25.
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), khách lữ hành tới khu vực
phía Đông và Bắc Trung Quốc đối mặt với những ùn tắc nghiêm trọng trên
quy mô lớn khi hàng loạt sân bay ngưng hoạt động trong
khi các tuyến quốc lộ phải đóng cửa do tầm nhìn chưa tới 50 m. Ba cảng
chính ở phía Bắc Trung Quốc đều phải ngưng hoạt động hôm 3-1 do tầm nhìn
kém.
Theo Tân Hoa Xã, trong những ngày đầu năm mới, hơn 10 đội thanh tra
đã được phái tới nhiều thành phố và phát hiện 500 doanh nghiệp và các cơ
sở xây dựng cũng như 10.000 tài xế vi phạm quy định về ô nhiễm. Giới
chức tỉnh Hà Bắc - tỉnh có nạn khói mù nghiêm trọng nhất Trung Quốc -
ngày 3-1 cho biết 6 doanh nghiệp địa phương vi phạm trong suốt đợt báo
động ô nhiễm mới nhất.
Bên cạnh đó, Trung Quốc vừa thông báo kế hoạch tăng cường sản lượng
than lên đến 3,9 tỉ tấn vào năm 2020 bất chấp giới chuyên gia cảnh báo
loại nhiên liệu gắn liền với quá trình phát triển nhiều thập kỷ của nền
kinh tế số 2 thế giới này chính là thủ phạm “hạ độc” không khí.
Theo tờ The Guardian, một nghiên cứu mới đây cho thấy khói mù ô nhiễm
sẽ khiến tuổi thọ con người giảm 5,5 năm ở nhiều khu vực của Trung Quốc.
Thu Hằng
Diễn biến mới ở Biển Đông, ai hưởng lợi?
Gia Minh, PGĐ ban Việt Ngữ 2017-01-03
Ảnh chụp hôm 23/12/2016 tàu sân bay Liêu Ninh của Trung
Quốc tập trận trong vùng biển Hoàng Hải, ngoài khơi bờ biển phía đông
của Trung Quốc.
AFP photo
Diễn biến mới ở Biển Đông, ai hưởng lợi?
00:00/00:00
Biển Đông tiếp tục là một trong những khu vực nóng của thế giới. Một
số diễn biến mới nhất có mang tính bất ngờ không, ai được hưởng lợi nhất
vào lúc này và Việt Nam đang có những động thái gì để bảo vệ lãnh hải?
Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Khoa Sử, Đại học Maine ở Hoa Kỳ nhận định:
Bây giờ vẫn còn sớm để nói chắc chắn là ai có thể hưởng lợi nhất bởi
vì hiện nay còn đang cạnh tranh về chuyện của nước Mỹ như chuyện sắp lên
làm tổng thống của ông Trump, nên chính sách ngoại giao chưa rõ ràng,
thành ra Trung Quốc có vẻ đang ‘nắn gân’ ông ấy, như đưa tàu sân bay vào
Biển Đông. Tôi nghĩ là về lâu về dài, các nước trong khu vực họ sẽ phản
ứng. Thế nên cũng rất là khó, Đông Nam Á chẳng hạn, hay tổng thống
Duterte khi Philippines làm chủ nhà ASEAN lúc đó có thái độ như thế nào,
thì mình sẽ hiểu và sẽ biết tình hình như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ
rằng sau phán quyết của tòa án PCA, Trung Quốc có làm dữ cũng không có
thể làm gì hơn, tôi nghĩ thế giới sẽ phản ứng. Gia Minh:Như giáo sư vừa nhắc rằng Trung Quốc sẽ làm chủ
tịch luân phiên của ASEAN, thái độ của tổng thống Duterte cũng bất
chừng, nhưng mà mới ngày đầu năm tân đại sứ của Philippines ở Bắc Kinh
nói rằng Manila cần có những thay đổi cơ bản về chiến lược, có nghĩa là
phải cân bằng chứ không thể để nghiêng về phía Mỹ như lâu nay? Giáo sư Ngô Vĩnh Long: Ông ấy nói thì cũng đúng, thật ra lâu
nay không có Mỹ bảo vệ Philippines thì sẽ rất nguy hại cho Philippines,
cho nên tôi nghĩ là lúc này chưa có gì thì nói như vậy được, nhưng khi
có sự cố tôi nghĩ là Philippines sẽ chạy lại với Mỹ, chứ không thì khó
có ai có thể bảo vệ Philippines lắm, nhất là vùng sát đất liền nếu
Duterte hay Philippines mà nhượng bộ thì sẽ rất nguy hiểm. Gia Minh:Còn phía Việt Nam vừa qua cũng có những thông
tin, những hình ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam cũng đã trang bị vũ khí ở
những đảo đá mà Việt Nam đang chiếm giữ. Giáo sư có thấy những động thái
của Việt Nam như vậy chứng tỏ sự cương quyết của chính phủ Hà Nội trong
việc bảo vệ chủ quyền trước sự gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông? Giáo sư Ngô Vĩnh Long: Tôi nghĩ rằng đây chỉ là hành động
chứng tỏ rằng nếu Trung Quốc đẩy mạnh thì Việt Nam sẽ sẵn sàng bảo vệ
mình, và khi Việt Nam bảo vệ thì lẽ đương nhiên cả biển Đông sẽ dậy
sóng, mà khi biển Đông dậy sóng thì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều nước chứ
không phải mình Việt Nam. Khi Việt Nam bị ép lắm thì Việt Nam cần có sự
bảo vệ, nhưng tôi nghĩ rằng Việt Nam chỉ làm như vậy thôi, ngoài cái
động thái để cho thế giới để ý này, động thái này cũng để cho mọi người
biết rằng Việt Nam sẵn sàng bảo vệ anh ninh của Việt Nam, mà thật ra là
bảo vệ an ninh tốt nhất trên đất liền của Việt Nam chứ không phải ở trên
biển Đông. Biển Đông rất lớn, bảo vệ an ninh của Việt Nam ở biển Đông
chỉ là sự nhỏ thôi. Tôi nghĩ là cách gây sự chú ý của nhân dân Việt Nam
ra khỏi các vấn đề gây khó khăn cho dân các nước. Việt Nam chuẩn bị gì?
Máy bay chiến đấu của Trung Quốc J-15 trên boong tàu sân bay Liêu Ninh diễn tập quân sự trên Biển Đông hôm 2/1/2017. AFP photo
Gia Minh:Trung Quốc cũng triển khai vũ khí ở 7 đảo nhân
tạo mà họ xây dựng lên, mà nó rất gần nhau như vậy thì so sánh lực lượng
giữa 2 phía thì giáo sư thấy rằng nếu mà cùng chạy đua trang bị quân sự
hóa thì có hiệu quả không ạ? Giáo sư Ngô Vĩnh Long: Những máy bay mà Trung Quốc sử dụng thì
có thể bắn phá những vùng mà Việt Nam đang chiếm một cách rất là nhanh.
Nhưng mà nhìn chung về vũ khí mà Trung Quốc đưa lên những đảo mà Trung
Quốc bồi đắp thì tôi nghĩ cách này để nói cho Mỹ biết rằng nếu mà các
anh vẫn còn đi vào khu vực này của tôi đây thì chúng tôi sẽ làm lớn đó,
để thị oai với Mỹ, nếu mà được thì cũng làm cho các nước khác sợ không
dám để ý tới vấn đề phán quyết của PCA.
Trung Quốc có sẵn dự tính là những vùng nào Trung Quốc đã chiếm và
bồi đắp thì nghĩa là với Trung Quốc, những vùng đó không có ai đe dọa
được. Tôi nghĩ trong tương lai gần Việt Nam phải kiện Trung Quốc, kiện
Trung Quốc về vấn đề Trung Quốc không theo phán quyết của PCA. Gia Minh:Giáo sư căn cứ vào những dấu hiệu gì để có thể đưa ra khả năng này, thưa giáo sư? Giáo sư Ngô Vĩnh Long: Tháng 8 vừa qua khi tôi về Việt Nam họp
một hội thảo về biển Đông thì tôi có gặp một số người làm chính sách
Việt Nam, họ cho tôi biết là Việt Nam đã chuẩn bị rất là nhiều tình
huống nhưng mà trong lúc mà tôi đang nói chuyện với họ thì họ thấy là
chưa đúng lúc. Ngược lại thì tôi nói rằng phải làm nhanh chứ chờ tới lúc
nào. Theo như nói chuyện với những người này thì tôi thấy việc chuẩn bị
là khá kỹ. Vấn đề mà Reuters đưa về chuyện Việt Nam đưa các hỏa tiễn
mua của Israel ra các đảo, những người có chức lớn nhất của Việt Nam,
tôi không nói tên làm gì, nói là có nhưng chỉ là tập thôi chứ không dại
gì đặt hỏa tiễn ở đó, họ vào thả bom, bắn vào là mất hết. Thì nếu mà họ
tập thì họ cũng có chuẩn bị, nhưng còn chính sách như thế nào thì mình
chưa rõ. Gia Minh:Chân thành cám ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Đối phó với tên lửa Triều Tiên, Trump chỉ có duy nhất 1 lựa chọn khó tưởng tượng
Ngọc Anh |
0
Trump tuyên bố trên Twitter rằng việc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân có thể đe dọa Mỹ là điều
Các nhà phân tích cho rằng tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không có nhiều lựa chọn trong vấn đề Triều Tiên.
Sau khi lãnh đạo Triều Tiên
Kim Jong Un, trong thông điệp đầu năm mới ngày 1/1, tuyên bố việc chế
tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (có tầm bắn sang đến Mỹ) sắp vào giai
đoạn thử nghiệm, tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 2/1 đã lên
Twitter tuyên bố "Điều đó sẽ không xảy ra".
Trong vòng 40 phút
sau đó, ông Trump lại đăng một "tweet" nữa, ý nói Trung Quốc chưa làm
tròn vai trong việc giúp kiềm chế Bình Nhưỡng:
"Trung Quốc đã
làm lợi lớn từ thương mại một chiều với Mỹ [Mỹ thâm hụt thương mại lớn
với Trung Quốc – PV], nhưng lại chẳng giúp gì trong vấn đề Triều Tiên.
Thật là tử tế!"
Các nhà phân tích cho rằng Trump đã tự dồn mình
vào chân tường trong vấn đề Triều Tiên bằng cách phát ngôn như vậy trên
Twitter, và Trump sẽ cần cách tiếp cận mới nếu ông thực sự muốn Kim Jong
Un ngừng việc phát triển các tên lửa mang vũ khí hạt nhân có tầm bắn xa
tới nước Mỹ. Theo họ, Trump có 4 lựa chọn. 1 - Hiệp đồng với Trung Quốc
Từ
khi thắng cử, ít nhất hai lần Trump đã tỏ ý rằng Trung Quốc – nước hỗ
trợ về kinh tế và là đồng minh thật sự duy nhất của Triều Tiên – đã
không làm hết sức trong việc kiềm chế Kim Jong Un.
Tuy nhiên,
các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc thực ra không có một "cây đũa
thần" và cũng không muốn làm như vậy [kiềm chế chương trình hạt nhân của
Triều Tiên]. Thậm chí, thực tế là hiện Trung Quốc đang ngày càng khó
gây ảnh hưởng tới "anh hàng xóm bướng bỉnh" của mình.
Ông Tong
Zhao, một giáo sư tại Trung tâm Chính sách toàn cầu Carnegie-Tsinghua
đóng tại Bắc Kinh, cho biết sự liên hệ giữa các lãnh đạo cấp cao của hai
nước Triều Tiên – Trung Quốc đã bị ngưng trệ một thời gian.
"Trung Quốc đang thất vọng bởi sự bất lực của mình trong việc gây áp lực lên Bình Nhưỡng", ông Tong Zhao nói.
Trump đổ lỗi cho Trung Quốc không tích cực trong việc kiềm chế Triều Tiên. (Ảnh: Getty)
Trump
có thể thử và bắt ép Trung Quốc hợp tác với mình trong vấn đề Triều
Tiên, bằng cách gây ra một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc,
hoặc đối đầu Trung Quốc trong các vấn đề như Đài Loan hay Biển Đông. Tuy
nhiên, những cách làm đó sẽ gây ra các "phản ứng tiêu cực lớn".
Giáo sư John Delury, người nghiên cứu Trung Quốc lâu năm tại ĐH Yonsei ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) thì cho rằng:
"Từ
góc độ mối quan hệ Mỹ - Trung, việc Mỹ theo đuổi Trung Quốc để tìm kiếm
giải pháp cho vấn đề Triều Tiên là việc làm lãng phí tiền của và sức
lực, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ có thể tiếp cận lãnh đạo Triều Tiên một
cách trực tiếp và từ đó có thể khiến Trung Quốc làm gì đó khác với Bình
Nhưỡng". 2 -Tăng cường các lệnh trừng phạt
Theo
ông Jeffrey Lewis, Giám đốc Chương trình Không phổ biến vũ khí hạt nhân ở
Đông Á của Mỹ, Trump có thể thúc ép Trung Quốc tăng cường và thực hiện
các lệnh trừng phạt (đang thực thi) với Bình Nhưỡng gay gắt hơn.
Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy các biện pháp trừng phạt có ảnh hưởng gì tới các quyết sách của Triều Tiên.
"Việc
đó [trừng phạt Bình Nhưỡng] chỉ làm cho Mỹ và các đồng minh trông có vẻ
bận rộn, trong khi đó thì Triều Tiên đã chế tạo được tên lửa đạn đạo
xuyên lục địa", Lewis nói.
Giáo sư Tong Zhao thì cho rằng, các
biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn có thể gây ra nguy cơ lãnh đạo Kim
Jong Un sẽ hành động liều lĩnh hơn. Ông Kim Jong Un không phải là người
dễ bị lung lay:
"Tôi không nhìn thấy cách để khiến Triều Tiên
nhượng bộ. Họ luôn coi hạt nhân là vũ khí răn đe tuyệt đối quan trọng
đối với sự tồn tại của đất nước. Chỉ khi họ đã có vũ khí hạt nhân trong
tay, họ mới bắt đầu dành các nguồn lực cho phát triển kinh tế!"
Ông Kim Jong Un trao đổi các nhà khoa học, kỹ thuật viên nghiên cứu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA/Reuters)
3- Hành động quân sự
Cho
tới nay, người ta vẫn tranh cãi về tiềm lực quân sự của Triều Tiên và
khả năng nước này thực sự có những tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
Triều
Tiên đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân vào tháng 1 và tháng 9/2016. Đó
là những vụ thử mạnh nhất từ trước tới nay. Nước này cũng đã thử nghiệm
một loạt các loại tên lửa mới, cả trên biển và đất liền.
Tuy
Triều Tiên chưa phát triển thành công một hệ thống tên lửa vượt ra ngoài
châu Á, nhưng việc họ vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới tiến hành
thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 21 cho thấy: Bất cứ hành động
quân sự nào chống lại chính quyền của ông Kim Jong Un cũng tiềm ẩn nguy
cơ rủi ro cao ở mức "không thể tưởng tưởng".
Hàn Quốc chính là
mục tiêu dễ bị tổn thương nhất nếu Bình Nhưỡng có hành động quân sự với
kho vũ khí phong phú mà mình đang sở hữu.
"Hành động quân sự với
Triều Tiên không phải là lựa chọn khả thi. Mỹ có vẻ hơi thiếu phương
tiện để thể hiện sự cứng rắn với quốc gia này. Triều Tiên chẳng có nhà
ngoại giao nào để trục xuất", giáo sư Delury từ Seoul nói.
"Rất
khó để tìm ra cách trừng phạt Triều Tiên vì họ gần như chẳng có gì để
mất. Đó là điểm khác biệt giữa Triều Tiên và Iran – nước có nền kinh tế
gắn chặt với châu Âu’. 4 -Đàm phán với Kim Jong Un
Trong
chiến dịch tranh cử, vào tháng 6/2016, Trump đã nói rằng ông sẽ rất vui
vẻ đón tiếp lãnh đạo Kim Jong Un như một vị khách vì "có gì sai trái
khi ta nói chuyện với nhau?"
Đó dường như là một phát ngôn được
đánh giá "hơi quá" và Trump chưa từng nhắc lại. Tuy nhiên cả giáo sư
Zhao và giáo sư Delury đều cho rằng sự "gắn kết" [thông qua đối thoại]
là lựa chọn duy nhất nếu Trump muốn có tiến triển nào trong vấn đề Triều
Tiên.
"Tôi thực sự nghĩ rằng đó là con đường để tiến về phía
trước. Đó quả là phát ngôn xuất thần của Trump. Bản năng của ông ấy đã
đúng", Delury nói.
Nhà phân tích cũng nhấn mạnh, một cuộc gặp gỡ
giữa tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – quả là khó
tưởng tượng nhưng Trump có khả năng làm được điều đó.
"Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Trump ở Bình Nhưỡng theo cách mà bà Clinton không thể có được", Delury nói.
Giáo
sư Zhao nhận xét, Triều Tiên đã khá kiềm chế và không có hành động
khiêu khích nào từ tháng 10/2016, họ có vẻ sẵn sàng hợp tác với chính
quyền của ông Trump. Trump có tiềm năng trở thành "Tổng thống Mỹ đầu
tiên ngăn cản được khả năng Triều Tiên tấn công nước Mỹ bằng vũ khí hạt
nhân".
"Một bước ngoặt lớn chỉ có thể đạt được nếu hai nhà lãnh
đạo [Mỹ và Triều Tiên] thực sự đối thoại được với nhau", giáo sư Zhao
đánh giá.
theo Trí Thức Trẻ
'Clip tung tin cảnh sát đánh chết dân là sai sự thật'
17:20 03/01/2017
Công an Bình Định khẳng định clip tung tin cảnh sát đánh chết thanh niên
trong lúc giải tán ổ bạc ở huyện Tuy Phước là xuyên tạc, sai sự thật.
Trao đổi với Zing.vn chiều 3/1, thượng tá Võ Quý
Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Định, cho biết đã gửi văn
bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về vụ một thanh niên chết trong lúc tổ
tuần tra giải tán ổ bạc ở huyện Tuy Phước và hai cảnh sát bị đánh trọng
thương.
Người thân và bà con lối xóm bàng hoàng trước cái chết đột ngột của anh Toàn. Ảnh: V.Nhan.
"Clip tung trên mạng lan truyền tin cảnh sát đánh chết người là xuyên
tạc, sai sự thật. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, nạn
nhân chết không có dấu vết bị đánh. Ngược lại, clip cho thấy rõ, nhóm
người quá khích đã đánh hội đồng khiến hai cảnh sát phải nhập viện cấp
cứu", ông Tuấn nói.
Clip vụ việc này dài 1 giờ 24 phút 21 giây, ghi lại hình ảnh một nhóm
người vây đánh 2 chiến sĩ Công an huyện Tuy Phước. Clip được đăng tải
lên mạng xã hội YouTube và Facebook đang gây xôn xao dư luận địa phương.
Theo điều tra ban đầu, tối 2/1, thực hiện chiến dịch bảo đảm an ninh
trật tự trước, trong và sau Tết, 6 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuy
Phước tuần tra khu vực trên theo kế hoạch.
Khoảng 22h15 cùng ngày, khi tổ công tác đến khu vực chợ Định Thiện
(xã Phước Quang) thì thấy khoảng 20-30 người tụ tập đánh bạc. Phát hiện
có công an đến, nhóm người bỏ chạy, để lại tiền mặt cùng một số dụng cụ
xóc bầu cua.
Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện anh Phạm Đặng Toàn (29 tuổi,
ngụ huyện Tuy Phước) ngồi gục trước nhà dân, phía ngoài chợ Định Thiện,
trong tình trạng tím tái nên đưa đến Trung tâm y tế An Nhơn cấp cứu.
Đến giữa đường, nạn nhân không may tử vong.
Người thân đau buồn trước cái chết của anh Toàn. Ảnh cắt từ clip.
"Tôi khẳng định Công an huyện Tuy Phước chưa đụng chạm gì đến anh
Toàn chứ nói gì đến chuyện đánh người", thượng tá Lê Đức Minh, Trưởng
Công an huyện Tuy Phước quả quyết.
Người nhà nạn nhân cho rằng khi thấy công an ập đến, Toàn hoảng sợ
nên chạy trốn vào con hẻm gần chợ, sau đó ngã gục. Mọi người đưa anh đến
Trung tâm y tế thị xã An Nhơn cấp cứu nhưng không kịp.
Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận anh Toàn tử
vong do phù não, phù phổi và tim tụ máu bầm. Cùng ngày, cơ quan chức
năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.
Trung tâm Pháp y Bình Định cũng cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có tiền sử bệnh tim.
Hiện Công an Bình Định đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây
ra cái chết cho anh Toàn; đồng thời, triệu tập nhóm người quá khích đánh
2 cảnh sát của Công an huyện Tuy Phước bị thương.
Minh Hoàng
Phát hiện thi thể người ngoại quốc đang phân hủy trong khách sạn
04/1/2017 06:03 UTC+7
Tối
3/1, lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM vẫn đang
tiến hành thu thập thông tin để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết
của người đàn ông ngoại quốc, được phát hiện đang trong quá trình phân
hủy tại một khách sạn trên địa bàn.
Nhân viên khách sạn Bee Sài Gòn (số 185/16 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm
Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) cho biết, vào khoảng 1 tuần trước có một người
đàn ông nước ngoài đến thuê phòng tại khách sạn để nghỉ ngơi.
Khu vực phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM nơi xảy ra vụ việc.
Tuy nhiên mấy ngày nay mọi người trong khách sạn đều không thấy người
đàn ông này đi đâu, cũng không thấy bước ra ngoài lúc nào. Chủ khách sạn
định lên gọi cửa phòng nằm trên tầng 3 để kiểm tra nhưng nghĩ là quyền
riêng tư nên thôi.
Đến 16h chiều 3/1, một nhân viên tại khách sạn đi qua phòng vị khách
này, thấy có mùi hôi thối nồng nặc, gọi cửa cũng không thấy ai trả lời
nên đã gọi điện báo với người quản lý.
Người này tiến hành phá cửa vào bên trong kiểm qua thì bàng hoàng phát
hiện vị du khách đã tử vong, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Sau
khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão, quận
1, TP.HCM đã có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử
thi.
Qua điều tra ban đầu thi thể nạn nhân đã tử vong khoảng từ 3 đến 4 ngày trước. Hiện Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Tuyết Nhung (TH)
Thủ tướng: 'Đừng để con em trong ngành nể nang nhau'
05:26 04/01/2017
Thủ tướng yêu cầu ngành điện phải có quy chế tuyển dụng thật nghiêm,
không để tính cục bộ, con em trong ngành nể nang nhau, khó thu hút nhân
tài.
Chiều 3/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết công
tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN).
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng cho biết chưa có năm nào thiên tai
và nhân tai lớn như năm 2016. Tuy nhiên, trong khó khăn như vậy, chúng
ta cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, có 12 chỉ tiêu vượt mức, 2 chỉ
tiêu xấp xỉ đạt. Lần đầu tiên một năm có trên 110.000 doanh nghiệp thành
lập mới với số vốn tăng 40%.
Thủ tướng cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của EVN, bảo đảm
cung ứng đủ điện cho nền kinh tế và đời sống nhân dân; khắc phục nhanh
việc cung cấp điện phục vụ công tác khắc phục hậu quả bão lũ; thực hiện
tốt việc tái cơ cấu, tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh, bảo đảm cân
bằng tài chính và kinh doanh có lợi nhuận..
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu EVN không để tình trạng con em trong ngành nể nang nhau. Ảnh: VGP.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế. Dự phòng
nguồn điện không đồng đều và còn quá thấp, nhất là ở miền Nam. Do đó,
năm 2017-2019 có nguy cơ không đáp ứng đủ điện cho miền Nam. Với một số
dự án nhiệt điện khu vực miền Nam do các đơn vị khác ngoài EVN đảm nhận
có thể không vận hành theo tiến độ.
Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chỉ số tiếp cận điện
năng có tăng, nhưng vẫn đứng thứ 96/190 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng
thứ 6 trong ASEAN. Cùng với đó, một số công trình xây dựng cơ bản chất
lượng thấp, một số dự án ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Thời gian tới, Thủ tướng cho biết nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng
kinh tế là rất lớn khi đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đến năm 2020 có
ít nhất 1 triệu doanh nghiệp. Một số ngành công nghiệp quan trọng phải
tự cân đối, kể cả thép.
“Tôi có hỏi anh Trần Tuấn Anh (Bộ trưởng Công Thương) thì năm nay ta
phải nhập 6-7 tỷ USD thép từ Trung Quốc. Tại sao chúng ta không làm
thép mà để họ làm rồi ta nhập khẩu, mất cân đối cán cân xuất nhập
khẩu?”, Thủ tướng đặt vấn đề và cho rằng, thực trạng này liên quan nhiều
đến ngành điện.
Thủ tướng yêu cầu EVN tập trung vào một số nhiệm vụ, tiếp tục là tập
đoàn Nhà nước giữ vai trò chủ đạo thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện quốc
gia, không để nước ta thiếu điện trong trung và dài hạn.
EVN hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 trong năm 2017 và
2 tổng công ty phát điện còn lại trong năm 2018. Đổi mới sắp xếp khối
phát điện, phân phối và bán lẻ điện, vận hành hệ thống điện và thị
trường điện, bảo đảm đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào hoạt
động hiệu quả, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển thị trường
bán lẻ điện cạnh tranh.
Thủ tướng cũng yêu cầu ngành điện phải đóng góp trực tiếp vào việc
nâng hạng môi trường cạnh tranh của Việt Nam vào nhóm đầu ASEAN. Trong
phát triển phải chú ý bảo vệ môi trường, không sản xuất điện với mọi giá
để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng có nhà máy điện.
"Có quy chế tuyển dụng thật nghiêm, không để tính cục bộ, con em
trong ngành nể nang nhau, để làm sao thu hút được nhân tài", Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Về điện hạt nhân Ninh Thuận vừa được Quốc hội nhất trí cho dừng dự
án, Thủ tướng đề nghị EVN, với tư cách chủ đầu tư, phải sắp xếp phù hợp
nhân sự của dự án, sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả, “đừng để hoang
hóa, hư hỏng bất cứ cơ sở vật chất nào”; phải tính toán để bù đắp sản
lượng điện do không làm điện hạt nhân.
Dù không được người tiêu dùng Việt Nam ủng hộ nhưng rau quả Trung Quốc
vẫn chiếm lĩnh thị trường, nhất là khi nguồn cung trong nước không đủ
Trao đổi với phóng viên ngày 3-1, ông Nguyễn Lam Sơn, Giám đốc Công
ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên, cho biết sản lượng rau Đà Lạt
đang giảm khoảng 30% - 40% so với khi chưa xảy ra mưa lũ. Khu vực miền
Trung chưa phục hồi sau các trận lũ vừa qua, lượng rau quả cung cấp cho
thị trường giảm sút mạnh đã tạo cơ hội cho nông sản Trung Quốc quay lại,
đặc biệt vào dịp Tết nguyên đán sắp tới, khi nhu cầu của người dân tăng
đột biến. Không có gì bất thường!
Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM) cho biết trong số trái
cây về chợ dịp Tết, khoảng 30%-35% là hàng nhập. Trong đó, nguồn gốc
Trung Quốc chiếm 50%, tương đương sản lượng 270-315 tấn/đêm.
Bắp cải Trung Quốc được nhập về chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) trước khi phân phối đến các chợ lẻ Ảnh: Ngọc Ánh
Để theo dõi nguồn gốc hàng ngoại, công ty quản lý chợ đầu mối nông
sản Thủ Đức buộc tài xế, chủ hàng phải xuất trình hóa đơn, chứng từ, địa
điểm vận chuyển mới được phép đưa vào. Thời gian đầu, việc này bị phản
ứng nhưng sau đó, nhiều người đã chấp hành. Một số rau quả của Trung
Quốc như cà chua, cải bó xôi, bưởi, cam… nhìn bên ngoài rất khó phân
biệt với hàng trong nước. Do đó, nhiều tiểu thương đem về gắn mác hàng
Việt, Thái... để qua mặt người tiêu dùng.
Đại diện Trung tâm Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương cho hay
việc rau củ quả Trung Quốc tràn vào Việt Nam thời điểm này không phải
quá đặc biệt. Nguyên nhân là bởi giáp Tết, nhu cầu tiêu dùng rau quả của
người dân tăng cao. Ngoài ra, các mặt hàng Trung Quốc vốn có giá rẻ, dễ
tiêu thụ.
“Thực tế là nhiều mặt hàng rau củ quả của Trung Quốc, chúng ta không
có nên phải nhập. Tương tự, nhiều mặt hàng của chúng ta thì họ cũng
không có nên phải nhập từ Việt Nam” - vị này giải thích.
Đại diện Trung tâm Công nghiệp và Thương mại xác nhận hầu hết mặt
hàng rau củ quả thông thương 2 chiều Việt Nam - Trung Quốc đều qua con
đường tiểu ngạch. Việt Nam cũng xuất nhiều gạo, thịt heo… qua Trung Quốc
theo đường tiểu ngạch nên việc họ xuất ngược trở lại không phải là điều
bất thường.
“Chúng ta khó có thể xuất theo con đường chính ngạch vì phải bảo đảm
các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, trong khi sản phẩm của chúng
ta lại không bảo đảm. Ngoài ra, nếu đi đường chính ngạch thì phải tính
thuế nhập khẩu, sẽ khó tiêu thụ hơn. Phía Trung Quốc khi đưa hàng vào
Việt Nam cũng vậy” - vị này cho biết.
Theo GS - viện sĩ Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt
Nam, nếu nhập chính ngạch thì không vấn đề gì vì theo quy luật thị
trường nhưng nhập tiểu ngạch thì khó kiểm soát về an toàn thực phẩm.
“Thương lái thấy rẻ là mua vào, bất cần xuất xứ. Việc này rất cần cơ
quan quản lý giám sát chặt” - ông Long đề nghị. Thua nặng ở khâu bảo quản
Ông Nguyễn Lam Sơn cho rằng lâu nay, nông sản Việt Nam vẫn chạy theo
và lép vế trước hàng Trung Quốc về mẫu mã, sản lượng, giá thành. Trung
Quốc luôn có những mặt hàng thế mạnh bán sang Việt Nam, bất kể mùa vụ
như cà rốt, khoai tây, hành, tỏi… Vì thế, doanh nghiệp (DN), nông dân
Việt Nam phải tập trung trồng các loại rau ăn lá để ít cạnh tranh hơn.
DN làm nông nghiệp trong nước rất muốn cải thiện năng lực cạnh tranh
nhưng chưa cách nào khắc phục được.
“Tại các nước, cơ quan quản lý nông nghiệp, các trường, viện nông
nghiệp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ bảo quản sau thu hoạch cho DN,
nông dân áp dụng, còn ở Việt Nam thì chưa. DN nhỏ, nông dân không đủ
năng lực tài chính để mua công nghệ, đầu tư sau thu hoạch. Trong tương
lai, nông sản Lâm Đồng sẽ chịu thua nông sản Trung Quốc nếu DN, nông dân
không được quan tâm hỗ trợ công nghệ, cây giống tốt” - ông Sơn lo ngại.
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Tổng Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp
tổng hợp Anh Đào (tỉnh Lâm Đồng), cho rằng nếu người bán minh bạch nguồn
gốc, dù giá hàng Đà Lạt cao gấp đôi hàng Trung Quốc thì vẫn bán tốt
hơn. Thế nhưng, thực tế, tình trạng “đội lốt” vẫn xảy ra thường xuyên,
tạo môi trường cạnh tranh bất bình đẳng.
Theo bà Tuyết, nông sản Việt thua hàng Trung Quốc nặng nhất là ở khâu
bảo quản sau thu hoạch. Ví dụ, cùng điều kiện bảo quản thì cà rốt Trung
Quốc để được cả tháng còn hàng Đà Lạt chỉ 5 ngày, bắp cải Trung Quốc
bán được 10 ngày còn hàng Đà Lạt chỉ 3 ngày đã hư... Do nông sản Việt
không bảo quản được, buộc phải bán ngay nên giá cả biến động thất
thường. Dù HTX Anh Đào quy mô khá lớn nhưng không thể điều tiết được giá
thị trường do người sản xuất giữ được thế chủ động, họ có thể bán ra
ngoài nếu HTX mua với giá thấp.
Theo ông Ưng Thế Lãm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tư vấn xuất
nhập khẩu và xúc tiến thương mại Toàn Cầu, nhìn chung, nông sản Việt Nam
kém cạnh tranh và khó kiểm soát an toàn thực phẩm do liên kết lỏng lẻo.
Điều này đã rất nhiều lần được chỉ ra nhưng chưa giải quyết được triệt
để do các khâu thiếu niềm tin với nhau. Từ đó, ai cũng “thủ thế” cho
riêng mình. Thương lái đang điều tiết thị trường?
GS Trần Đình Long cho rằng một nguyên nhân khác khiến rau củ quả Việt
thua thiệt so với hàng Trung Quốc là việc điều tiết thị trường đang bị
thương lái cầm trịch. Việc này lẽ ra phải do Bộ Công Thương điều tiết
theo các hệ thống và DN tham gia phân phối, tạo nên một dòng chảy. Ví
dụ, rau miền Bắc đang rẻ, còn trong miền Trung hay miền Nam đắt thì
ngành công thương phải điều tiết cho hợp lý.
“Chúng ta phải tổ chức lại thành một thị trường lớn, hài hòa. Nhưng
tôi có cảm giác các bên chưa ngồi lại với nhau, giữa sản xuất và phân
phối không gặp nhau. Phải liên kết với nhau thành chuỗi, quản lý về chất
lượng và số lượng. Vai trò này Bộ Công Thương phải là chính, riêng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) không thể làm được” - GS
Trần Đình Long nhấn mạnh.
TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát
triển nông nghiệp nông thôn - Bộ NN-PTNT, cũng cho rằng việc điều phối
nông sản giữa các vùng với nhau và hệ thống buôn bán, vận chuyển của
chúng ta cần phải được xem xét lại. Muốn làm được việc này, ngành công
thương phải vào cuộc điều tiết thị trường cho hợp lý. Bộ Công Thương và
Bộ NN-PTNT phải vào cuộc cùng nhau.
“Tôi không nghĩ có chuyện tư thương đang liên kết với nhau để thao
túng hay điều tiết thị trường. Bởi lẽ, hiện nay, thị trường với rất
nhiều người buôn bán, giá mua bán công khai thì khó có thể liên kết để
làm giá được” - ông Tuấn nhận định.
Cam Hà Giang bị nghi oan
Bắt đầu đưa cam sành Hà Giang vào chợ đầu mối Thủ Đức tiêu thụ 2-3
tháng nay, bà Nguyễn Thị Vân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Nhung, cho
biết hiện mỗi ngày đóng khoảng 2-3 container (tương đương 60-70 tấn).
Ngoài DN của bà, một số thương lái cũng thu mua cam Hà Giang đưa vào các
chợ đầu mối ở TP HCM tiêu thụ.
“Cam sành Hà Giang đang vào mùa chín, vỏ bắt đầu vàng, ruột vàng,
mọng nước… nhưng đem vào TP HCM lại khó bán vì nhiều người tiêu dùng
chưa biết đến sản phẩm, nghi ngờ là cam Trung Quốc. Có đợt tôi phải bán
lỗ, phần lớn là bán hòa vốn. Tính ra, giá bán sỉ về chợ đầu mối chỉ
11.000-12.000 đồng/kg, chủ yếu giới thiệu cho người dân miền Nam biết
sản phẩm. Nghịch lý ở chỗ quýt Trung Quốc (loại nhỏ, còn cành lá - PV)
sực mùi hóa chất bảo quản vẫn bán ào ào; cam Trung Quốc quảng cáo là cam
Việt Nam bán bao nhiêu hết bấy nhiêu, còn cam Việt Nam 100% lại bị nghi
là cam Trung Quốc, bán chậm” - bà Vân bức xúc.
Bà Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Công
Thương tỉnh Hà Giang - người trực tiếp đem trái cam sành Hà Giang vào
tiếp thị ở TP HCM, chỉ cách phân biệt cam Trung Quốc và cam Việt Nam.
Theo đó, cam Hà Giang khi chín có màu vàng đậm, vỏ sần; còn cam Trung
Quốc vỏ mỏng, bóng, màu xanh hoặc vàng.
THANH NHÂN - NGỌC ÁNH - VĂN DUẨN - THùy DƯƠNG
Khẩn trương chống nghẽn sân bay Tân Sơn Nhất
03/01/2017 22:52
Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang triển khai các kế hoạch tăng
cường bảo đảm công tác vận tải hành khách, hàng hóa trong dịp Tết
Theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), ước
tính sản lượng hành khách đến ngày 31-12-2016 qua sân bay này hơn 32,6
triệu lượt, tăng 22,85% so với năm trước. Trong đó, khách quốc nội hơn
20,7 triệu lượt, tăng 27,95% và khách quốc tế hơn 11,8 triệu lượt, tăng
14,8% so với năm trước. Số lượng chuyến bay tăng mạnh
Theo lịch bay tăng chuyến của các hãng hàng không trong thời gian cao
điểm Tết Đinh Dậu 2017 - từ ngày 18-1 đến 7-2, tức từ 21 tháng chạp đến
11 tháng giêng - dự báo sản lượng, tần suất chuyến bay sẽ tăng khoảng
22,2% so với ngày thường và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất Ảnh: Hoàng Triều
Cụ thể, trước Tết 2017, trung bình sẽ có khoảng 750 lượt chuyến
bay/ngày và sau Tết tăng lên 760 lượt/ngày, trong khi cùng kỳ Tết năm
ngoái, con số này ở mức trung bình 588 lượt/ngày. Dự kiến trong 2 ngày
cao điểm 24 và 25-1 (tức ngày 27-28 tháng chạp), trung bình sẽ có khoảng
776 lượt chuyến bay/ngày, tăng tới 141 lượt so với lịch bay hằng ngày
và tăng 92 chuyến so với giai đoạn cao điểm trước Tết năm ngoái.
Đặc biệt, 2 ngày cao điểm sau Tết âm lịch vào ngày 3 và 4-2 (tức ngày
7 và 8 tháng giêng), khi nhu cầu đi lại của hành khách từ các nơi trở
về TP HCM và các tỉnh phía Nam tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có tới
805 lượt chuyến bay/ngày, tăng 79 lượt so với ngày cao điểm giai đoạn
Tết nguyên đán 2016.
Các hãng hàng không trong nước gồm Vietnam Airlines, Vietjet và
Jetstar Pacific cũng tăng mạnh tần suất chuyến bay phục vụ cao điểm Tết.
Theo đó, Vietnam Airlines tăng tổng cộng 1.517 lượt chuyến bay, trung
bình khai thác 260 chuyến mỗi ngày, chủ yếu tăng trên các đường bay giữa
TP HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Vinh. Hãng hàng không Vietjet cũng
tăng chuyến tập trung vào 2 tuần trước và sau Tết nguyên đán với 1.000
lượt. Trong khi đó, Jetstar Pacific tập trung khai thác liên tục với kế
hoạch tăng 1.105 chuyến bay, trung bình mỗi ngày tăng 20 lượt. Thêm sân đỗ, nâng cấp dịch vụ
Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo
Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đang triển khai kế hoạch
phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách.
Đối với nhà ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai thiết bị
đọc mã vạch khi hành khách làm thủ tục check-in qua hệ thống website,
trên di động hoặc tại các ki-ốt (máy check-in tự động) ở cửa kiểm soát
an ninh sảnh B, ga quốc nội phục vụ các chuyến bay của Vietjet. Triển
khai 1 máy soi chiếu hoạt động vào giờ cao điểm tại đảo G, H ga quốc
nội; bố trí thêm lối đi phục vụ cho hành khách của 2 hãng hàng không
Jetstar Pacific và Vasco vào làm thủ tục soi chiếu an ninh.
Sân bay cũng bố trí lại vị trí quầy kiểm soát vé ở các cửa ra máy bay
tại nhà ga quốc nội, giảm thời gian hành khách phải chờ xếp hàng; cho
các hãng dùng chung cửa ra máy bay trên cơ sở linh động tùy thực tế khai
thác hằng ngày. Bố trí mặt bằng để các hãng hàng không lắp đặt thêm
ki-ốt check-in tự động phục vụ hành khách tự làm thủ tục, giảm việc xếp
hàng tại các quầy thủ tục truyền thống.
Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất cũng yêu cầu các đơn vị trưng bày sản
phẩm xe hơi đối diện đảo C-D và một số cửa hàng trong sân bay tại khu
vực đảo check-in A-B giao lại mặt bằng để tăng diện tích sử dụng cho
hành khách tại nhà ga, giảm tình trạng quá tải dịp Tết.
Đối với nhà ga quốc tế, theo ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng Hàng
không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhiều công trình, dịch vụ mới được đưa vào
phục vụ trong dịp Tết nguyên đán. Công trình mở rộng phần cánh thuộc dự
án mở rộng nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất đã được khai thác thử nghiệm phục
vụ hành khách. Sân bay cũng áp dụng hệ thống hỗ trợ kiểm soát an ninh
tự động tại ga quốc tế; di dời điểm soi chiếu chung giữa hải quan và
kiểm soát an ninh hàng không nhằm tăng thêm diện tích xếp hàng cho hành
khách; phối hợp với công an cửa khẩu lắp đặt thêm 6 quầy thủ tục xuất
nhập cảnh tại khu vực tầng 2 ga quốc tế…
Dự kiến từ ngày 8-1, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đưa vào khai thác
phần thân của dự án mở rộng nhà ga quốc tế. Trong đó, bổ sung 1 đảo thủ
tục với 20 quầy (tổng cộng nhà ga quốc tế đi có 5 đảo thủ tục với 100
quầy) và 1 băng chuyền hành lý (tổng cộng nhà ga quốc tế đến có 7 băng
chuyền trả hành lý).
Liên quan đến sân đỗ máy bay, ông Đặng Tuấn Tú cho biết sân bay sẽ
đưa vào khai thác thêm 10 vị trí; bố trí khu vực đỗ máy bay riêng cho
từng hãng. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đưa vào khai thác đường lăn M1 để
tăng tốc độ lưu thông của máy bay; đưa thêm 3 vị trí đỗ cho máy bay
ATR72 đậu qua đêm trong diện tích 21 ha sân đỗ máy bay quân sự. Hiện
tại, sân bay có tổng cộng 29 vị trí sân đỗ phục vụ máy bay đậu qua đêm.
Khuyến khích hành khách đến sớm
Theo quy định của các hãng, hành khách phải có mặt trước ít nhất 60
phút cho các chuyến bay trong nước và 120 phút cho các chuyến bay quốc
tế. Một số hãng đã mở quầy làm thủ tục trước 180 phút. Tuy nhiên, do tần
suất bay tăng, số lượng khách đi máy bay sẽ rất đông trong dịp Tết
nguyên đán cùng với giao thông trên các tuyến đường vào sân bay thường
ùn ứ vào giờ cao điểm, sân bay khuyến cáo hành khách nên chủ động đi sớm
hơn để tránh kẹt xe và có đủ thời gian làm các thủ tục cần thiết.
(ĐSPL) - The Voice - Giọng hát Việt 2017 vừa chính thức công bố dàn giám khảo, gây không ít bất ngờ cho khán giả.
The
Voice - Giọng hát Việt 2017 chính thức khởi động bằng việc công bố dàn
nghệ sĩ sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình, đảm nhiệm vai trò huấn luyện
viên (HLV) tìm ra và dìu dắt những giọng ca tài năng.
Theo
đó, Giọng hát Việt 2017 sẽ có dàn HLV mới toanh so với mùa 3, những
gương mặt đảm nhận vai trò HLV The Voice 2017 sẽ là ca sĩ Thu Minh, ca
sĩ Noo Phước Thịnh, ca sĩ Đông Nhi và ca sĩ Tóc Tiên.
Là HLV chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của The Voice Vietnam, sự trở lại của Thu Minh trên ghế nóng là một tin tức nhận được nhiều sự quan tâm nhất.
Nữ ca sĩ Thu Minh.
Thành
công vang dội trong mùa đầu tiên với quán quân Hương Tràm cũng như
người học trò cưng Trúc Nhân đang là một trong những gương mặt nổi bật
những năm gần đây cũng đủ để thấy chất lượng giảng dạy vào hàng đẳng cấp
của Thu Minh. Sự trở lại của nữ ngôi sao được hi vọng sẽ làm tăng thêm
chất lượng của các thí sinh đăng kí lên rất nhiều.
Có thể thấy họ đều là những ca sĩ trẻ đang được yêu mến hàng đầu tại Vpop và có số lượng fan "khủng", hơn nữa Noo Phước Thịnh
và Đông Nhi còn rất thành công tại Giọng hát Việt nhí 2016. Dẫu vậy, để
ngồi vào "ghế nóng" The Voice và thuyết phục công chúng bằng tài năng,
chuyên môn của mình thì có lẽ những nghệ sĩ trẻ này vẫn cần có thời gian
để có được câu trả lời chính xác nhất.
Đông Nhi - Noo Phước Thịnh - Tóc Tiên liệu có làm nên chuyện tại The Voice 2017?
Nhìn
lại những giám khảo từ các mùa trước, người hâm mộ có thể thấy những
cái tên đình đám như Diva Hồng Nhung, Diva Mỹ Linh, Thu Minh, Mỹ Tâm,
Đàm Vĩnh Hưng... Thậm chí cả "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà khi đảm
nhiệm vị trí này cũng đã gặp không ít "sóng gió" bởi nhiều người cho
rằng về giọng hát hay chuyên môn cô vẫn chưa "đủ tầm" để vào vai trò
huấn luyện.
Chính bởi vậy, sự xuất
hiện của Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên mặc dù có thể sẽ thu hút
nhiều bạn trẻ tham gia chương trình, nhưng chưa chắc đảm bảo về chất
lượng của The Voice.
Tuy vậy, Đông Nhi cho biết cô đang rất hào hứng với vai trò mới này: “Bản
thân Nhi cảm thấy rất phấn khích vì được thử sức với trải nghiệm mới,
với những điều cần phải có để trưởng thành nhiều hơn nữa trên chặng
đường hoạt động nghệ thuật. Đây là cuộc thi thu hút rất nhiều sự chú ý
của khán giả, truyền thông. Nhi sẽ có cơ hội đến gần hơn tất cả mọi
người và thông qua chương trình, Nhi tiếp tục được thể hiện niềm đam mê
đó là huấn luyện và đào tạo lớp thế hệ trẻ. Bản thân 4 HLV đã có rất
nhiều năm hoạt động âm nhạc và đã có những kinh nghiệm riêng. Nói đến
tuổi đời, Nhi thì cũng gần 30 rồi nên cũng không trẻ nữa. Nhi nghĩ đây
không phải là sự mạo hiểm mà chính là sự thay đổi giúp chương trình tươi
mới và trẻ trung hơn”.
Noo
Phước Thịnh chia sẻ anh cảm thấy rất tự tin và tràn đầy năng lượng để
đảm nhận vị trí HLV của chương trình. Với những kinh nghiệm nam ca sĩ
tích lũy được trong gần chục năm ở Vpop, cùng với nhiệt huyết và sự sáng
tạo của riêng anh, Noo hy vọng sẽ tạo nên một team "bất khả chiến bại".
Còn
Tóc Tiên, cô thận trọng hơn hai người bạn của mình khi tâm sự trách
nhiệm càng lớn, áp lực sẽ càng cao, mặc dù không dám khẳng định về
chuyên môn, nhưng điều tốt nhất cô mang đến The Voice chính là sự đầu tư
nghiêm túc dành cho cuộc thi.
“Bất
cứ nghệ sĩ nào khi được nhận lời mời làm HLV cho The Voice cũng đều là
một vinh dự. Tuy nhiên, đối với những nghệ sĩ trẻ như Tiên thì vinh dự
càng lớn, áp lực cũng sẽ rất lớn. Trước giờ, tính của Tiên đều thích đặt
mình vào những thử thách khó khăn, những cái người khác nghĩ mình không
làm được thì Tiên càng muốn chứng tỏ khả năng của mình. Tiên nghĩ sau
hai năm về Việt Nam, thì đây là thời điểm phù hợp nhất để Tiên thử sức ở
vai trò mới. Dù biết phía trước có nhiều khó khăn nhưng Tiên vẫn nhận
lời vì muốn đánh dấu một cột mốc mới, cũng như là một bước đệm cho những
dự án âm nhạc sắp tới của Tiên.
Tham
gia vào chương trình Tiên cũng không dám khẳng định chuyên môn của
mình, vì có rất nhiều anh chị đi trước điển hình là chị Thu Minh. Cái
Tiên muốn khẳng định là sự nghiêm túc của mình ở cuộc thi The Voice” - nữ ca sĩ trải lòng.
"Đường
dài mới biết ngựa hay", sự trẻ hóa trên ghế huấn luyện Giọng hát Việt
chắc chắn sẽ mang tới nhiều sự tươi mới, nhưng cũng sẽ làm nổ ra không
ít tranh cãi, ý kiến trái chiều.
Có
lẽ người hâm mộ sẽ phải chờ tới khi The Voice - Giọng hát Việt 2017 lên
sóng mới có thể đánh giá được chất lượng thực sự của chương trình.
Vi An
Điều ít biết về 'chàng Chí Phèo' gây náo loạn Sing my song
Giọng ca 23 tuổi đẹp trai nhất Sing my song có điểm số vượt cả Phan Mạnh Quỳnh.
Giọng ca Bùi Công Nam 23 tuổi đã gây sốt trong vòng 2 của Sing my song với tác phẩm Chí Phèo.
Thí sinh đội Nguyễn Hải Phong giành số điểm cao nhất của vòng thi tối
1.1, vượt qua cả Phan Mạnh Quỳnh, và được vào thẳng vòng chung kết.
Bùi Công Nam lọt vào chung kết nhờ ca khúc Chí Phèo
Ca khúc Chí Phèo được
Bùi Công Nam sáng tác trong 24h, dựa vào chủ đề do giám khảo đưa ra về
một tác phẩm văn học. Bài hát ca ngợi tình yêu chân thành và mộc mạc,
lấy cảm hứng từ truyện cùng tên của nhà văn Nam Cao.
Cấu
tứ gọn ghẽ, ca từ lắng đọng và giọng hát tuyệt vời của Bùi Công Nam
nhanh chóng thuyết phục được cả 4 vị giám khảo lẫn khán giả tại trường
quay. Cách trình diễn nửa say nửa tỉnh của Bùi Công Nam cũng góp phần
tạo nên một tiết mục hoàn thiện.
Phần trình diễn của Bùi Công Nam với ca khúc Chí Phèo
Sau ca khúc Chí Phèo,
Bùi Công Nam ngay lập tức nhận được chú ý lớn từ cư dân mạng. Ít ai
biết rằng, anh từng là thí sinh suýt rớt ở vòng một. Ở những phút cuối
cùng của phần trình diễn vòng một, anh may mắn được nhạc sĩ Nguyễn Hải
Phong bấm nút chọn về đội.
Sau này, khi được hỏi về cảm giác ở vòng một, Nam vẫn nói đùa vui đó là cú ghi bàn ở phút 90. Ca khúc Nghe này ai ơi được Nam sáng tác và thể hiện trong lần đầu ra mắt Sing my song vốn lấy cảm hứng từ một bộ phim Hàn Quốc.
Là
một giọng ca trẻ, có chất giọng cao và sáng, Bùi Công Nam còn có ưu thế
về gương mặt điển trai. Anh được cộng đồng mạng đặt biệt danh “bạch mã
hoàng tử”. Vẻ ngoài thư sinh, nụ cười hiền lành của giọng ca họ Bùi đang
khiến các fan nữ “chết mê”. Một blogger có tiếng trên mạng Việt còn gọi
đây là thí sinh điển trai nhất Sing my song.
Bùi
Công Nam năm nay 23 tuổi, quê gốc ở thành phố Buôn Ma Thuột, 18 tuổi
khăn gói một mình xuống TP. HCM học tập. Cậu vốn theo học ngành điện tử
của trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. Nhưng đó chỉ là mong muốn của
gia đình, bởi niềm đam mê âm nhạc của Nam luôn cháy bỏng.
Tới
năm cuối, Nam quyết định bảo lưu ngành học tại trường Công nghiệp, nộp
đơn thi Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chỉ đến khi đỗ, Nam mới gọi
điện báo cho gia đình.
Nam thường đi hát cùng nhóm nhạc của mình
Chính
tình yêu âm nhạc đã chắp đôi cánh ước mơ cho Bùi Công Nam để cậu cùng
bạn bè thành lập nhóm nhạc. Khi có thời gian, nhóm của Bùi Công Nam
thường đi hát ở các tụ điểm ca nhạc.
Dù
đã có kinh nghiệm đứng trước sân khấu nhưng chàng trai của đội Nguyễn
Hải Phong vẫn … bị run khi bước vào vòng hai. MC Nguyên Khang đã chia sẻ
lại câu chuyện thú vị về chàng trai này. “Nam rất căng thẳng mỗi khi lên sân khấu, thậm chí đổ cả mồ hôi. Điều này đã xảy ra từ vòng đầu tiên” – Nguyên Khang cho hay.
Nam MC đã dạy cậu cách “niệm thần chú” trước khi lên sân khấu nói 3 lần câu “Tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được”. Đến khi vào vòng tranh đấu, Nam vẫn lo âu căng thẳng tới mức phải thốt lên với Nguyên Khang: “Em run quá anh”.
Nhờ có câu “thần chú”, Nam đã làm rất xuất sắc khi trình diễn ca khúc Chí Phèo. Đây cũng là ca khúc có số điểm cao nhất từ các vị huấn luyện viên.
Chàng trai trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ngoài đời cũng rất điển trai
Chàng
trai 23 tuổi cho hay, cậu đã chuẩn bị một vài ý tưởng trước khi bước
vào vòng tranh đấu nhưng chủ đề nhận được lại khác xa. Khi được yêu cầu
viết ca khúc về một tác phẩm văn học, Nam nghĩ đến tác phẩm Chị Dậu trước tiên.
Tuy nhiên khi triển khai, cậu bị cụt nội dung. Kế đó cậu mới nghĩ đến Chí Phèo
là nhân vật quen thuộc với nhiều khán giả nên dễ truyền cảm hứng, cảm
xúc hơn. Mục đích của Nam muốn khai thác đến tình yêu Chí Phèo và Thị Nở
để tạo nên một tác phẩm “dễ thương và mang đậm yếu tố nhân văn”, như
lời chia sẻ của cậu về ca khúc gây sốt này.
Bùi Công Nam đang nhận được quan tâm lớn từ cư dân mạng sau khi gây sốt với ca khúc Chí Phèo
Chàng trai 23 tuổi quê ở Buôn Ma Thuột, vừa là sinh viên ngành điện tử vừa là sinh viên nghệ thuật
Bùi Công Nam cùng Phan Mạnh Quỳnh (giữa) là hai thí sinh của đội Nguyễn Hải Phong được chọn vào vòng chung kết
Nụ cười tươi tắn của "tác giả bài hát Chí Phèo" khiến fan nữ đổ gục
Cậu em út trong đội Nguyễn Hải Phong đã tạo nên bất ngờ và tiến thẳng vào chung kết
(VOH) - Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 19 sẽ diễn ra vào 19h30 tối nay (3/1/2017) tại sân khấu ca nhạc Lan Anh (TPHCM).
22H45: Đạo diễn Nguyễn
Quang Dũng và Siêu mẫu Thanh Hằng trao giải Giải Top 5 ca sĩ được yêu
thích nhất bảng Top Gold: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Hồ Quỳnh
Hương, Hà Anh Tuấn.
22H40: Đạo diễn Nguyễn
Quang Dũng và Siêu mẫu Thanh Hằng trao giải Giải Top 5 ca sĩ được yêu
thích nhất bảng Top Hit: Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng MTP, Đông Nhi, Tóc
Tiên, Isaac. Khán giả hò reo hài lòng với kết quả giải thưởng Làn Sóng
Xanh năm 2016.
22H30: Tiết mục Em Và
Tôi với phần kết hợp đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Hồ Quỳnh
Hương, Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn khiến khản giả thổn thức nhớ về những
năm đầu tiên của Làn Sóng Xanh.
22H20: Ông Hoàng nhạc
Việt Đàm Vĩnh Hưng mang đến phần trình diễn đẳng cấp và đầu tư bậc nhất
với ca khúc Tan Vỡ. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng còn có sự kết hợp ngọt ngào
cùng Hồ Quỳnh Hương.
21H55: Phần trình diễn
những ca khúc với ban nhạc: Tháng tư là lời nói dối của em với Hà Anh
Tuấn, Chỉ là anh thôi với Hồ Quỳnh Hương, Tan với Tuấn Hưng và sự kết
hợp lần đầu tiên của Tuấn Hưng và Noo Phước Thịnh với Tình yêu lung
linh.
Hà Anh Tuấn hát Tháng tư là lời nói dối của em - sáng tác Phạm Toàn Thắng. Phần trình diễn đỉnh cao của Hồ Quỳnh Hương với Chỉ Là Anh Thôi. Tuấn Hưng mang đến ca khúc Tan với phong cách mạnh mẽ. Khán giả phấn khích với phần kết hợp tuyệt vời của Tuấn Hưng và Noo Phước Thịnh với Tình Yêu Lung Linh
21H50: Siêu mẫu Thanh Hằng công bố Giải Single của năm thuộc về Cause I Love You của Noo Phước Thịnh, Đỗ Hiếu, Đinh Hà Uyên Thư.
Siêu mẫu Thanh Hằng. Noo Phước Thanh có một năm thành công Êkíp thực hiện Cause I Love You
21H30: Phần trình diễn
của hai nam ca sỹ được yêu thích nhất hiện nay: Sơn Tùng và Noo Phước
Thịnh. Nữ ca sỹ Đông Nhi có tiết mục được dàn dựng sân khấu
hoành tráng.
Noo Phước Thịnh với I Don''t Believe In You. Sơn Tùng trình diễn bản hit vừa ra mắt 3 ngày ca khúc Lạc Trôi. Khán giả hò reo với phần trình diễn của Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng và Đông Nhi. LK Mashup - Đông Nhi
21H25: Ông Hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng công bố Giải thưởng đặc biệt với Dự án âm nhạc trong năm thuộc về Love Songs của Hồ Ngọc Hà.
Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện với trang phục giản dị. Hồ Ngọc Hà và Hoài Sa nhận giải thưởng từ ông Dương Quốc Nam – đại diện nhà tài trợ Phố Xinh trao Giải thưởng đặc biệt
21H20: Hồ Ngọc Hà da diết với Gửi Người Yêu Cũ - một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận.
21H15: Hồ Quỳnh Hương và Hà Anh Tuấn công bố Gương mặt triển vọng là Bảo Anh và Soobin Hoàng Sơn.
Hà Anh Tuấn và Hồ Quỳnh Hương cũng từng nhận giải thưởng Gương mặt triển vọng của Làn Sóng Xanh. Ông Dương Bình Nguyên – Đại diện Live
Media và bà Lê Đỗ Yến Hương – Tổng Giám Đốc phòng khám đa khoa quốc tế
Monaco healthcare, đại diện đơn vị tài trợ chính trao giải.
21H00: Phần trình diễn của Isaac và Trọng Hiếu Idol cực sôi động khiến khán giả hò reo liên tục,
Trọng Hiếu thể hiện Say Ah Isaac trình diễn Get Down.
20H55: Nhà báo Minh Đức và Siêu mẫu Lan Khuê công bố Giải Gương mặt phát hiện thuộc về Rocker Nguyễn.
Rocker Nguyễn nhận giải Gương mặt phát hiện Làn Sóng Xanh 2016.
20H46: Phần trình diễn
đặc biệt với Liên khúc Ballad: Anh cứ đi đi – Trái tim em cũng biết đau -
Lỗi ở yêu thương – Phía sau một cô gái - Sau tất cả - Trình bày: Hari
Won – Bảo Anh –Thanh Duy – Soobin Hoàng Sơn - Erik.
Cô dâu mới Hari Won với Anh Cứ Đi Đi
Thanh Huy khoe giọng cao vút với Lỗi Ở Yêu Thương.
Bảo Anh thể hiện sự trưởng thành trong giọng hát với Trái Tim Em Cũng Biết Đau
Bài hit Phía Sau Một Cô Gái với Soobin Hoàng Sơn.
Và "Bài hát hiện tượng" Sau Tất Cả với Erik.
20H30: Nhạc sỹ Huy
Tuấn và ca sỹ Tóc Tiên công bố Giải Top 10 nhạc sĩ có bài hát được yêu
thích và Giải Bài hát hiện tượng, Giải Hòa âm phối khí.
Tóc Tiên và nhạc sỹ Huy Tuấn.
Top 10 nhạc
sĩ có bài hát yêu thích với nhiều tên tuổi quen thuộc: Nguyễn Hồng
Thuận, Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Only C, Phan Lê Ái Phương, Mr. Siro, Phạm
Toàn Thắng, Tiên Tiên...
Ca khúc Sau Tất Cả của Erik và Khắc Hưng nhận giải thưởng Bài hát hiện tượng của Làn Sóng Xanh 2016.
Khắc Hưng thắng lớn với giải thưởng thứ 3 - Giải Hòa âm phối khí Làn Sóng Xanh 2016.
20H25: Hoa hậu phu nhận
thế giới người Việt 2012 – CEO của tập đoàn Khơ Thị group, bà Nguyễn
Thị Thu Hoài đại diện nhà tài trợ chia sẻ về giải Làn Sóng Xanh và niềm
vinh dự khi được đồng hành cùng chương trình.
Hoa hậu phu nhân thế giới người Việt 2012 Thu Hoài.
BTC trao hoa tri ân các nhà tài trợ.
20H20: Ông
Lê Công Đồng – Trưởng ban Tổ chức – Giám Đốc Đài TNND TPHCM phát biểu
khai mạc chương trình trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 19 - 2016.
Ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài TNND TPHCM
Suni Hạ Linh với Điều Em Biết
Đếm ngày xa em - Lou Hoàng ft. Only C
Khán giả như vỡ òa với Ông Bà Anh với hiện tượng Lê Thiện Hiếu
Rocker Nguyễn với hit Quá Khứ Còn Lại Gì
Hòa Minzy
Minh Như với Vì Tôi Còn Sống
20H00: Chương trình
trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 19 - 2016 chính thức bắt đầu bằng Liên
khúc Ông bà anh – Em đã biết – Đếm ngày xa em – Quá khứ còn lại gì –
Sống không hối tiếc – Vì tôi còn sống với phần trình diễn của Lê Thiện
Hiếu, Suni Hạ Linh, Only C, Lou Hoàng, Rocker Nguyễn, Hòa Minzy, Minh
Như.
Lễ trao
giải Làn Sóng Xanh lần thứ 19 diễn ra vào 19h30 tối 3/1 tại sân khấu ca
nhạc Lan Anh (TPHCM) và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, trực
tuyến trên website www.voh.com.vn và trên fanpage của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM.
Giải
thưởng Làn Sóng Xanh do Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM tổ chức, được xem
là giải thưởng âm nhạc lâu đời nhất, có mặt ngay từ khi nhạc trẻ Việt
Nam có được chỗ đứng trong lòng khán giả.
Làn Sóng
Xanh từng tạo ra một làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt khắp Việt Nam từ các
năm cuối thập niên 1990 và được giới truyền thông coi là "bảng đo nhiệt
độ" ca khúc và ca sĩ đang được yêu thích tại Việt Nam..
Giải
thưởng năm nay ngoài một số đề cử quen thuộc như "Single của năm", "Top
10 bài hát được yêu thích", "Bài hát hiện tượng, "Top 5 ca sĩ được yêu
thích bảng vàng", "Top 5 ca sĩ được yêu thích bảng top hit"... còn có
các đề cử "Gương mặt phát hiện", Đĩa đơn của năm".
Theo Ban tổ chức, "Bảng Vàng của năm" trong năm trao giải thứ 19 cũng là năm trao giải cuối cùng có hạng mục này.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHÍNH
Viện thẩm mỹ Khơ Thị hân hạnh tài trợ chương trình Làn Sóng Xanh lần thứ 19 - 2016
VOH Online
HLV phó CLB Hà Nội bị phạt vì vái lạy trọng tài
20:41 03/01/2017
Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đình chỉ làm nhiệm 4
trận đối với HLV phó Văn Sỹ Sơn của CLB Hà Nội vì có hành vi không đúng
mực đối với trọng tài Võ Minh Trí.
Ban huấn luyện đội Hà Nội phản ứng gay gắt với trọng tài Võ Minh Trí.
Sự cố xảy ra ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Hà Nội -
Than Quảng Ninh chiều 29/12/2016. Ở hiệp 1, ban huấn luyện đội Hà Nội đã
có 2 lần phản ứng gay gắt để phản đối những quyết định của trọng tài
chính Võ Minh Trí. Trong đó, HLV phó Văn Sỹ Sơn đã đá văng chai nước và
làm động tác vái sống ông Trí.
Hành động không đúng mực này khiến ông bị Ban kỷ luật VFF trừng phạt.
“Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận tại
các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017 đối với ông Văn Sỹ Sơn -
huấn luyện viên phó của CLB bóng đá Hà Nội do có hành vi phản ứng ném
chai nước và vái lạy trọng tài”, trích quyết định của VFF.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, 3/1. HLV Văn Sỹ Sơn có quyền
khiếu nại. Nếu không có gì thay đổi, chiến lược gia xứ Nghệ sẽ không
làm nhiệm vụ ở 4 vòng đầu tiên của V.League 2017 khi CLB chủ quản gặp
Than Quảng Ninh, Quảng Nam, HAGL và TP.HCM.
Việc kỷ luật đối với ông Văn Sỹ Sơn cho thấy VFF rất cương
quyết với những hành động không đúng mực trên sân cỏ. Cách đây không
lâu, Ban kỷ luật VFF cho biết họ sẽ tăng nặng mức phạt với những hành vi
bạo lực sân cỏ, phản ứng quá mức với trọng tài.
Giới Vật lý Nga liên kết để tạo ra Máy Gia tốc mới ở Siberia
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét