MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 549

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                 Đối thủ nguy hiểm nhất của Mỹ : IS phát triển tên lửa hành trình

                                                          Tin tức Đông Tây 24 giờ - 6/1/2017

                                                 Tình hình Biển Đông sáng nay ngày 6-1-2017


Công Vinh làm quyền Chủ tịch CLB TP.HCM


Theo quyết định chiều 5/1, cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã được bổ nhiệm làm quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Đội bóng cũng làm lễ xuất quân dự V.League 2017.
Cong Vinh lam quyen Chu tich CLB TP.HCM hinh anh 1
Công Vinh vốn được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch của đội tân binh V.League từ vài ngày trước. Nhưng xét thấy năng lực chuyên môn của cựu tiền đạo này, HĐQT công ty cổ phần bóng đá TP.HCM - đơn vị chủ quản đội bóng đã bổ nhiệm anh làm quyền Chủ tịch.
Cong Vinh lam quyen Chu tich CLB TP.HCM hinh anh 2
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, tặng hoa chúc mừng Lê Công Vinh. Bà hy vọng với kinh nghiệm bóng đá phong phú của mình, Công Vinh sẽ giúp đội bóng chơi khởi sắc ở V.League 2017.
Cong Vinh lam quyen Chu tich CLB TP.HCM hinh anh 3
Đội bóng ra mắt trang phục mới. Bên cạnh đó, CLB TP.HCM cũng vừa được 2 đối tác tài trợ số tiền lên đến 60 tỷ đồng.
Cong Vinh lam quyen Chu tich CLB TP.HCM hinh anh 4
Cũng trong chiều 5/1, CLB TP.HCM đã làm lễ xuất quân dự V.League. Đội hình của họ gồm 27 cầu thủ, trong đó có 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch. Về phần nội binh, họ đã chiêu mộ hàng loạt bản hợp đồng chất lượng như Phước Vĩnh, Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Võ Duy Nam...
Cong Vinh lam quyen Chu tich CLB TP.HCM hinh anh 5
Công Vinh ân cần trò chuyện với đội trưởng Trương Đình Luật. Trước khi lên quyền chủ tịch, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam đã cho toàn đội ra khách sạn ăn ở lâu dài. Đội cũng có kế hoạch làm một phòng thay đồ hiện đại trong thời gian tới.
Cong Vinh lam quyen Chu tich CLB TP.HCM hinh anh 6
Phước Vĩnh bảnh bao trong bộ vest màu xám. Năm nay, CLB TP.HCM có nhà tài trợ trang phục danh tiếng. Theo tư vấn của Công Vinh, các cầu thủ phải ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc để giữ gìn hình ảnh của đội bóng.

Quả bóng vàng Việt Nam 2016 chưa có chủ nhân xứng đáng

Bóng vàng 2016 đã được trao, nhưng xét cho cùng, nó vẫn chưa tìm được chủ nhân xứng đáng. Âu cũng là điều tất yếu trong một năm dang dở của bóng đá Việt Nam.
Nguyễn Đăng

Luật sư sẽ xin cho Thạch Thị Bé Trúc tại ngoại


(PL)- Liên quan vụ án tai nạn giao thông có dấu hiệu oan của nữ công nhân 23 tuổi Thạch Thị Bé Trúc mà Pháp Luật TP.HCM đã thông tin (bài viết “Cô gái đi xe máy bị bắt do... đụng ô tô”, ông Thạch Thành Danh (cha của Trúc) cho biết luật sư Kim Ron Tha (Đoàn Luật sư TP.HCM) đã nhận lời bào chữa miễn phí cho Trúc.
 
Được biết luật sư Kim Ron Tha cũng là người Khmer nên rất thuận tiện trong việc giao tiếp với gia đình. Trao đổi với PV, luật sư Kim Ron Tha cho biết ông sẽ đến TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa để cùng luật sư Thân Trung Đại (Đoàn Luật sư TP.HCM) tham gia tố tụng và đề nghị cơ quan tố tụng thay thế biện pháp ngăn chặn, cho Trúc được tại ngoại để chăm sóc hai con nhỏ.
Theo lời kể của ông Thạch Thành Danh, gia đình ông ở huyện Tiểu Cần (Trà Vinh). Vợ chồng ông có bốn đứa con. Trúc là con thứ hai, mới học hết lớp 2 thì nghỉ học (cáo trạng ghi Trúc học hết lớp 4). “Trúc nhỏ xíu vậy chứ giỏi lắm, nhà nuôi được đàn vịt, nghỉ hè năm đó nó theo tui chăn vịt chạy đồng. Nó thích lắm, ra đồng chạy đầu này, dí đầu kia chặn vịt hay lắm. Thấy vậy tôi cho nó nghỉ học đi chăn vịt luôn, chứ bốn đứa con cùng đi học, thiệt tình không nuôi nổi” - ông Danh gạt nước mắt nhớ lại.
Từ đó Trúc nghỉ học, chăn vịt chạy đồng. Gia đình không có đất canh tác, được địa phương xây cho căn nhà nhỏ. Cuộc sống cả nhà phụ thuộc vào đàn vịt, gặp năm vịt bị cúm chết cả đàn, hết vốn, cả nhà tỏa ra đi làm mướn. Mẹ đi làm thuê, cha đi làm hồ, Trúc và hai chị lên Sài Gòn làm công nhân. Rồi Trúc lấy chồng khi mới hơn 18 tuổi. Chồng Trúc làm thợ hồ ở Long An, cuộc sống càng khó khăn khi Trúc sinh cháu thứ hai vào năm 2013. Cha mẹ chồng của Trúc chia tay, mỗi người có cuộc sống riêng, không ai trông giúp cháu nội được. May được bà cô bên chồng nhận trông giúp hai trẻ.
Trúc đi làm công nhân ở Củ Chi, cuối tuần về thăm con. Một ngày cuối tuần, đứa con lớn (sinh năm 2011) tan học ra chờ mẹ đón, nhìn quanh chờ mãi không thấy mẹ đâu, khóc mãi không nín. Bà cô nói dối là mẹ về nhà ngoại có việc. Rồi tuần nào Trúc “cũng có việc về ngoại”, hai đứa con thì khóc vì nhớ mẹ. Cháu nhỏ còn ngây thơ, vẫn tin là mẹ về ngoại. Nhưng cháu lớn đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, đòi phải đưa đi tìm mẹ cho bằng được.
Ngày TAND huyện Củ Chi mở phiên xử sơ thẩm lần hai (tháng 9-2016), cha chồng Trúc đưa cháu trai lớn đến tòa cho nhìn mặt mẹ. Trong lúc chờ xe công an đến đưa Trúc đi, cán bộ dẫn giải cho cháu được đến gần mẹ. Trong 15 phút ngắn ngủi đó, nó chạy lăng xăng xung quanh mẹ, kể mẹ nghe mọi chuyện, chuyện em trai ở nhà không ngoan, hay khóc… Xe đến, cảnh sát dẫn giải còng tay mẹ nó đưa lên xe. Nó khóc thét lên rồi vùng thoát khỏi tay ông nội, chạy vụt theo xe. Ông nội tật nguyền không đuổi kịp, mọi người xung quanh chạy theo bắt nó lại mà ai cũng rưng rưng.
“Tết này, không biết Trúc có được về với con nữa không” - ông Thạch Thành Danh ngồi thần ra, mắt đỏ hoe...
LỆ TRINH

Xác định nguyên nhân nam thanh niên gục chết ở Sài Gòn

  – Đến nay qua quá trình điều tra, Công an có đưa ra 1 số thông tin ban đầu về vụ việc 1 thanh niên tử vong, còn 1 người bị thương tích nặng nằm cạnh nhau, bên xe gắn máy ở bãi cỏ tại Q.9, TP.HCM.
Liên quan đến vụ “2 thanh niên gục chết bên xe gắn máy ở Sài Gòn” được phát hiện chiều 3/1 tại bãi đất trống ở khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, P.Phước Long A, Q.9 như VietNamNet đã thông tin, đến nay Công an Q.9 đã xác định nguyên nhân của vụ việc.
Xác định nguyên nhân nam thanh niên gục chết ở Sài Gòn
Cơ quan công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường
Theo đó nạn nhân tử vong được làm rõ là Nguyễn Văn Phúc (SN 1987, quê Tiền Giang, tạm trú Q.9). Còn nạn nhân hiện đang cấp cứu tại bệnh viện là Lê Thanh Sử (SN 1988, ngụ Q.9).
Quá trình điều tra, cơ quan công an đủ căn cứ xác định, Phúc tử vong do sử dụng ma túy quá liều, sốc thuốc. Riêng Sử khi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng co giật, sùi bọt mép cũng được làm rõ là sử dụng ma túy quá liều. Đến nay khi tình trạng sức khỏe đã ổn định, Sử được xuất viện về nhà.
Làm việc với cơ quan công an, Sử cho biết, chiều 3/1 Sử cùng Phúc đến 1 điểm ở đường Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 mua ma túy về sử dụng. Khi đến bãi cỏ ở khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, P.Phước Long A, Q.9, cả 2 chạy xe vào đây rồi cùng nhau chích ma túy. Sau đó cả 2 đều sốc thuốc và dẫn đến vụ việc kẻ chết, người nguy kịch.
Vụ việc được người dân địa phương phát hiện, trình báo cơ quan công an.
Anh Sinh

Tung ảnh nữ sinh lên mạng, giới thiệu là gái gọi bị phạt tội gì?

Thứ Năm, ngày 05/01/2017 19:00 PM (GMT+7)
Sự kiện: Tin nóng, Tin pháp luật
Người tung ảnh nữ sinh viên lên mạng xã hội kèm theo thông tin nữ sinh này là gái gọi có thể bị xử lý hình sự.
Tung ảnh nữ sinh lên mạng, giới thiệu là gái gọi bị phạt tội gì? - 1
Nick Facebook tung hình ảnh và thông tin thất thiệt về chị H. (Ảnh NLĐ)
Vừa qua, một số tờ báo phản ánh, chị Phạm Thị M.H. (sinh viên năm 3 của một trường đại học) trình báo Công an TP.Cần Thơ về việc, chị bị đối tượng đưa ảnh lên mạng xã hội kèm theo những lời giới thiệu thường được các cô gái bán dâm sử dụng để câu khách trên mạng xã hội.
Theo chị H. phản ánh trên báo chí, vào ngày 23.11.2016, bạn bè H. phát hiện trên nick Facebook tên “Du Lãng” đăng hình của H. và ghi “rau sạch” sinh viên “đi khách” với giá 1 triệu đồng, kèm theo số điện thoại của chị H.
Chị H. đã yêu cầu nick “Du Lãng” dừng việc làm này nhưng nick này lại tiếp tục đăng hình ảnh, thông tin cá nhân và đưa luôn số điện thoại cá nhân của chị H. lên mạng.
Tương tự, tại mạng xã hội Zalo có nickname “My Hang” cũng đăng hình ảnh và số điện thoại của chị H.
Chị H. cho biết, việc làm trên của đối tượng khiến chị mỗi ngày phải nhận nhiều cuộc gọi hẹn đi.. khách sạn và ảnh hưởng đến danh dự, sinh hoạt và học tập của chị.
Liên quan đến sự việc trên, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, đối tượng đưa thông tin và hình ảnh chị H. lên mạng xã hội sẽ bị xử thế nào? Những đối tượng lập Facebook hay tài khoản mạng xã hội đưa thông tin, hình ảnh thất thiệt về người khác làm người trong ảnh bị ảnh hưởng về uy tín, danh dự, nhân phẩm có bị xử lý hình sự?
Trả lời các câu hỏi trên, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, hành vi giả mạo Facebook của người khác hay bất kỳ tài khoản nào trên mạng xã hội nhằm mục đích xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của công dân là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Hành vi này đã được điều chỉnh bởi Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Theo Luật sư Kiên, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
“Căn cứ theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hành vi giả mạo facebook, giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng”, luật sư Kiên nói.
Trong trường hợp chị Phạm Thị M.H., luật sư Kiên cho rằng, nếu sự thật đúng như chị H. phản ánh thì dấu hiệu của hành vi làm nhục người khác là rất rõ ràng.
“Pháp luật Việt Nam hiện cấm các hoạt động mại dâm, những người bán dâm cũng bị nhiều người xem thường, lên án.
Vì vậy, việc bỗng dưng bị kẻ xấu đăng ảnh trên mạng xã hội kèm theo những thông tin mời gọi mua dâm sẽ khiến cô gái bị người khác hiểu nhầm là làm gái bán dâm. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn dến danh dự, nhân phẩm của chị H. và cả gia đình”, luật sư Kiên nói.
Theo luật sư Kiên, theo Bộ Luật Hình sự, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Tông 3 người rồi bỏ chạy, xe tải tiếp tục gây tai nạn

05/01/2017 21:46

(NLĐO) - Chiếc xe tải chuyển phát nhanh tông vào 3 người đi đường rồi bỏ chạy một đoạn dài và tiếp tục xảy ra tai nạn khiến tài xế bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 5-1 tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thị Minh Khai (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Chiếc xe tải lao lên lề đường. Ảnh B.N
Chiếc xe tải lao lên lề đường. Ảnh B.N
Theo một số nhân chứng vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (35 tuổi) điều khiển xe máy chở theo bà Nguyễn Thị Phước (55 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Bảo Nhi (8 tuổi), cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt.
Khi đến khu vực ngã tư trên, xe máy bị chiếc xe tải chuyển phát nhanh mang BKS: 50LD - 073.81 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kerry Express (trụ sở đường Lý Thường Kiệt, TP Buôn Ma Thuột) do tài xế Nguyễn Công Chúng (31 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu cùng chiều tông vào. Cú tông mạnh khiến 3 người đi trên xe máy bị ngã xuống đường bất tỉnh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Ảnh B.N
Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Ảnh B.N
Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế Chúng tiếp tục tăng ga điều khiển xe chạy thẳng rồi rẽ về đường Trần Phú. Khi đến ngã tư Trần Phú - Y Jút do lưu thông với tốc độ cao nên xe tải lao lên lề đường tông vào cột điện. Cú tông mạnh khiến tài xế Chúng bị gãy chân phải, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk; đầu xe tải bị bẹp dúm.
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, bà Phước bị chấn thương sọ não, anh Chúng bị gãy chân phải, chị Trang và cháu Nhi bị xây xước, chảy máu...
C. Nguyên

Hóa ra cảnh hôn của Nhã Phương và Kang Tae Oh không lãng mạn như trên phim

Thùy Hương (Ảnh: VFC)-03:19 PM

VTV.vn - Cùng ngắm loạt ảnh hậu trường cảnh "khóa môi" được chờ đón nhất giữa Nhã Phương và Kang Tae Oh trong Tuổi thanh xuân 2 để biết rằng ngoài đời, nó không lãng mạn đến vậy.

    Hóa ra cảnh hôn của Nhã Phương và Kang Tae Oh không lãng mạn như trên phim - Ảnh 1.
    Còn đâu sự lãng mạn và ngọt ngào của nụ hôn khi xung quanh Linh (Nhã Phương) và Junsu (Kang Tae Oh) có quá nhiều người chăm chú theo dõi đến vậy!
    Hóa ra cảnh hôn của Nhã Phương và Kang Tae Oh không lãng mạn như trên phim - Ảnh 2.
    Dù trên màn ảnh, nụ hôn giữa cặp đôi chỉ kéo dài trong ít giây nhưng thực tế, đoàn làm phim Tuổi thanh xuân 2 đã tốn khá nhiều thời gian cho cảnh quay này.
    Hóa ra cảnh hôn của Nhã Phương và Kang Tae Oh không lãng mạn như trên phim - Ảnh 3.
    Hóa ra cảnh hôn của Nhã Phương và Kang Tae Oh không lãng mạn như trên phim - Ảnh 4.
    Đạo diễn Khải Anh từng chia sẻ: "Đây là nụ hôn quan trọng, quyết định tâm lý nhân vật. Phía đạo diễn tranh luận rất nhiều để tạo tâm lý nhân vật tốt nhất. Diễn viên không chỉ phải diễn với nụ hôn mà còn phải diễn xuất bằng ánh mắt, nội tâm. Chính vì đặt ra yêu cầu cao nên trong cảnh quay này, Nhã Phương và Kang Tae Oh đã phải diễn lại nhiều lần".
    Hóa ra cảnh hôn của Nhã Phương và Kang Tae Oh không lãng mạn như trên phim - Ảnh 5.
    Kang Tae Oh cho biết anh đã thực hiện nhiều cảnh "khóa môi" với Nhã Phương song đây vẫn là một trong những cảnh hôn để lại trong anh nhiều ấn tượng nhất.
    Hóa ra cảnh hôn của Nhã Phương và Kang Tae Oh không lãng mạn như trên phim - Ảnh 6.
    Hóa ra cảnh hôn của Nhã Phương và Kang Tae Oh không lãng mạn như trên phim - Ảnh 7.
    Đối với Nhã Phương, đây không chỉ là cảnh quay đáng nhớ mà còn là cảnh hôn gian nan nhất mà cô từng thực hiện. "Phương nhớ cảnh quay đó là vào cuối tuần ở trên một chiếc cầu rất đông người. Khi đang hôn, đạo diễn lại phải hô cắt để mọi người đi ra rồi mới tiếp tục diễn. Ngoài ra, để khớp hình với cảnh phun nước của cây cầu, hai diễn viên cũng đã phải hôn đi hôn lại nhiều lần", nữ diễn viên chia sẻ.
    Hóa ra cảnh hôn của Nhã Phương và Kang Tae Oh không lãng mạn như trên phim - Ảnh 8.
    Một chi tiết ít người biết đó là Nhã Phương đã phải sử dụng đến bục hỗ trợ chiều cao để cảnh hôn giữa hai người thêm phần đẹp mắt.

    Angelina Jolie: Brad Pitt sợ công chúng biết sự thật

    Thùy Hương (Theo E! News)-04:37 PM

    VTV.vn - TMZ cho biết Angelina Jolie cáo buộc chồng cũ phong tỏa các giấy tờ liên quan đến vụ ly hôn bởi “anh ấy sợ rằng công chúng sẽ biết sự thật”.

      Cuộc chiến giữa cặp đôi quyền lực nhất Hollywood một thời – Angelina Jolie và Brad Pitt – vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Những diễn biến mới của vụ việc đã đẩy mối quan hệ giữa Angelina Jolie và Brad Pitt đi xa thêm. Cụ thể, luật sư của tài tử phim Allied đã yêu cầu tòa án đóng dấu niêm phong những hồ sơ của Jolie liên quan đến thỏa thuận giành quyền nuôi 6 người con. Dù vậy, tòa đã bác bỏ yêu cầu trên của Brad Pitt vì cho rằng trường hợp này không cần thiết phải đóng dấu niêm phong.
      Không dừng ở đó, đại diện pháp lý của Brad Pitt còn cáo buộc Angelina Jolie đã để lộ quá nhiều thông tin liên quan đến các con, trong đó có việc công bố tên của các nhà trị liệu và chuyên gia tâm lý của bọn trẻ. Trong khi đó, nữ diễn viên tố chồng cũ đang cố đổ lỗi cho mình để đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận trong bão scandal.
      Trước đó, vào tháng 11/2016, FBI và Ủy ban bảo vệ trẻ em và gia đình Los Angeles (DCFS) đã khép lại việc điều tra hành động bạo hành của Brad Pitt với Maddox bằng khẳng định tài tử Hollywood hoàn toàn vô tội.

      Khán giả 18+ sẽ được xem phim có cảnh “nóng” thả ga?

      Dân trí Theo quy định mới của Cục Điện ảnh Việt Nam, từ ngày 1/1/2017, hệ thống phân loại phim Việt ra rạp sẽ có 4 cấp tương ứng với 4 dạng đối tượng khác nhau. Nhiều người tin rằng, sự phân loại này sẽ giúp khán giả được xem trọn vẹn một bộ phim, nhất là phim có nhiều cảnh “nóng”, bạo lực, kinh dị…

      Không còn nỗi lo bị cắt hết cảnh “nóng”?
      Bảng tiêu chí phân loại phổ biến phim theo độ tuổi, có bốn mức phân loại phim: Phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng (P); Phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 13 tuổi (C13), Phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 16 tuổi (C16); Phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 18 tuổi (C18).
      Trong đó, cách phân loại phim theo lứa tuổi được dựa trên những tiêu chí như: chủ đề, ngôn ngữ, nội dung phim; mức độ cảnh bạo lực, cảnh khỏa thân, cảnh quan hệ tình dục, mức độ sử dụng ma tuý, chất gây nghiện… Phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng sẽ cấm các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện cảnh bạo lực, khỏa thân, tình dục, sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện cũng như các cảnh kinh dị, ngôn ngữ thô tục. Nhưng các cảnh khỏa thân, bạo lực, quan hệ tình dục… được nới lỏng dần theo lứa tuổi.
      Cảnh nóng sẽ được nới lỏng cho các bộ phim dành cho đối tượng C18? Ảnh: TL.
      Cảnh "nóng" sẽ được nới lỏng cho các bộ phim dành cho đối tượng C18? Ảnh: TL.
      Nhiều nhà sản xuất rất vui mừng trước việc phân loại này. Theo họ, đó là việc tất yếu nếu muốn điện ảnh Việt Nam phát triển vì rất nhiều nước trên thế giới đã thực hiện chế độ phân loại độ tuổi trong phát hành phim từ lâu.
      Dưới góc độ nhà sản xuất, nhà sản xuất Bebe Phạm cho rằng, việc phân loại độ tuổi theo những tiêu chí như trên sẽ giúp các nhà sản xuất có sự “định dạng” đối tượng khán giả ngay từ đầu. Và nhờ thế mà việc sắp đặt và xây dựng các bộ phim cho đối tượng C16, C18 không bị áp lực khi nghĩ tới chuyện kiểm duyệt, nhất là các cảnh “nóng”, bạo lực.
      Theo nhà sản xuất Bebe Phạm, trong các nước Châu Á thì Singapore và Trung Quốc là hai nước kiểm duyệt phim rất khắt khe nhất. Vì lẽ đó mà khi bộ phim “Sắc giới” của Lý An phát hành, nhiều khán giả đã phải qua Hồng Kông để được xem trọn vẹn bộ phim này vì ở Trung Quốc và Singapore, các cảnh nóng của phim bị cắt bỏ quá nhiều.
      “Tại vì sao điện ảnh Hàn Quốc và Mỹ phát triển mạnh như vậy là tại vì họ có sự phân loại phát hành phổ biến phim rất khoa học và hợp lý. Ở Mỹ, các phim dành cho 17 tuổi trở xuống luôn có bố mẹ đi cùng, trên 17 tuổi phần lớn là phim hành động và sex không cần bố mẹ đi cùng nhưng họ kiểm duyệt rất kỹ trước đó. Ở Việt Nam, trước đây chúng ta từng tranh cãi quanh quy định mỗi phim không quá 3 cảnh “nóng”, mỗi cảnh “nóng” không quá 5 giây. Thực tế thì quy định này hơi khó cho nhà sản xuất bởi chỉ chớp mắt thôi đã hết mất 3 giây rồi thì sao mà thực hiện được cảnh này trong vòng 5 giây. Tuy nhiên, với những quy định mới này, những nhà sản xuất như chúng tôi sẽ “dễ thở” hơn trong việc làm phim cho đối tượng C16, C18. Đặc biệt, nỗi lo khi phim có cảnh “nóng”, cảnh bạo lực… thường bị cắt khi ra Hội đồng xét duyệt phim sẽ đỡ hơn…”, Bebe Phạm nói.
      Không chỉ riêng Bebe Phạm mà nhiều khán giả cũng tin rằng, với tiêu chí phân loại mới này, họ sẽ được xem trọn vẹn một bộ phim, không bị cắt xén, kể cả cảnh sinh hoạt tình dục nếu họ thuộc đối tượng C18.
      Hội đồng duyệt phim là ai?
      Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó chủ tịch Hội đồng duyệt phim quốc gia cho biết, việc phân loại nhằm tránh cấm chiếu như những năm trước (năm 2016 có hơn 30 phim không được ra rạp). Nhưng nếu phim có những phân đoạn, chi tiết, tình tiết, ngôn ngữ… không phù hợp thì vẫn bị cắt bỏ như thường. Đặc biệt, phim có hàm lượng cảnh “nóng”, cảnh bạo lực… vượt quá quy định cho phép thì vẫn bị bắt buộc phải cắt rồi mới phân loại sau. Việc phân loại theo bà Ngát là để tôn trọng sáng tác của đạo diễn hơn.
      Đạo diễn Vũ Xuân Hưng - Chủ tịch Hội đồng duyệt phim quốc gia bày tỏ, việc phân loại phim theo độ tuổi trên và dưới 16 tuổi đã không còn phù hợp. Vì thế, tiêu chí phân loại mới với 4 độ tuổi dựa trên những nghiên cứu kỹ càng bảng phân loại phim của Singapore (và một số nước) đáp ứng nhu cầu thực tế nhiều hơn và giúp việc thẩm định có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà có nghĩa là từ nay các bộ phim dành cho đối tượng 18+ sẽ được “mở” hơn trong các cảnh “nóng”, bạo lực, kinh dị...
      Ông Đỗ Duy Anh – Cục Phó Cục Điện ảnh cho rằng, việc xét duyệt phim vẫn do Hội đồng thẩm định quyết định. Xem xét thế nào là “hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện cảnh bạo lực, tình dục… được thể hiện ở mức độ vừa phải và phù hợp với nội dung phim” đều áp chiếu theo quy định đã ban hành. Vì thế, các phim kinh dị, phim có cảnh “nóng”… có được “tháo gông” hay không vẫn là điều chưa thể nói trước.
      Về yếu tố cảnh “nóng”, theo quy định, phim C18 không chấp nhận hình ảnh khỏa thân toàn phần, trừ khi phù hợp với nội dung của phim; không chấp nhận các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện lộ liễu, miêu tả chi tiết hoạt động tình dục, trừ các trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội dung phim và không có thời lượng kéo dài.
      Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng cho biết, trước đây, điện ảnh Việt Nam mới chỉ áp dụng thẩm định phim. Thành phần thẩm định là các nhà chuyên môn về điện ảnh. Với phân loại phim, sẽ có các thành phần khác tham gia như: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng tham gia với Hội đồng chuyên môn. Trước đây, việc thẩm định phim đã được Hội đồng làm rất kỹ lưỡng, năm 2016 có hơn 30 phim không được ra rạp. Vì vậy, các nhà sản xuất phải lưu ý kỹ các tiêu chí khi sản xuất phim.
      Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh thì bảng tiêu chí này ít nhiều sẽ gây khó khăn cho hội đồng duyệt phim quốc gia bởi có phim chỉ cần hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi nhưng vẫn cấm khán giả dưới 16 tuổi bởi không có mức chi tiết. Ngược lại, những phim 18+ được mua về Việt Nam cũng khiến các nhà kiểm duyệt phải loay hoay vì không có quy định cụ thể.
      Hà Tùng Long

      Việt Nam phạt các trang mạng 'cổ xúy Minh Béo'


      Danh hài Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh)
      Danh hài Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh)
      Ba trang báo mạng của Việt Nam đã bị phạt 80 triệu đồng vì đưa thông tin cổ xúy cho diễn viên Minh Béo vừa trở về Việt Nam sau khi bị kết án tù ở Mỹ về tội ấu dâm.
      Bộ Thông Tin và Truyền Thông (TT&TT) hôm 4/1 đã quyết định xử phạt trang tin điện tử soha.vn, kenh14.vn và baomoi.com do “vi phạm hành chính.”
      Thông cáo của cục Phát Thanh-Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ra hôm 4/1 cho biết phạt 3 trang thông tin điện tử tổng hợp này vì “có bài viết mang tính chất tuyên truyền, cổ xúy, đưa thông tin không phù hợp về diễn viên Minh béo.”
      Theo quyết định được cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm ký ngày 26/12/2016, trang soha.vn và kẽnh.vn của công ty cổ phần VCCorp cùng bị phạt 30 triệu đồng “do đã cung cấp nội dung thông tin không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.” Trang baomoi.com bị phạt 20 triệu đồng cũng do vi phạm hành vi tương tự.
      Theo tìm hiểu của VOA Việt Ngữ trên các trang mạng này về diễn viên hài 38 tuổi, các bài viết chủ yếu về thời gian Minh Béo bị kết án tù tại Mỹ và trong thời gian thụ án cũng như sau khi về nước. Những bài viết gần đây nhất trên soha.vn đăng tải cuối tháng 12/2016 có tựa đề “Nếu ở Mỹ, Minh Béo sẽ bị cách ly hoàn toàn khỏi trẻ em”, hay “Bộ Công An lên tiếng vụ Minh Béo,” và “phản ứng của bạn bè, đồng nghiệp khi Minh Béo về Việt Nam.”
      Còn, một trong những bài viết trên baomoi.com liên quan đến diễn viên Minh Béo sau khi về nước có tựa đề “Ấu dâm là bệnh hay tội”.
      Vụ việc Minh Béo bị bắt ở Mỹ về tội ấu dâm là một chủ đề nóng trong thời gian qua. Báo chí trong nước nói từ khóa về ấu dâm cũng được cộng đồng mạng quan tâm đặc biệt.
      Trang thông tin giải trí kenh14.vn cũng đã đăng tải nhiều bài viết về việc diễn viên hài bị kết án ở Mỹ ra sao và sau khi ra tù như thế nào. VOA Việt Ngữ không tìm được những bài viết nào gọi là có “thông tin cổ xúy Minh Béo” hay “không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.”
      Minh Béo, tên thật là Hồng Minh Quang, nhận tội ấu dâm với một trẻ vị thành niên ở quận Cam và bị toà kết án 18 tháng tù giam ở bang California của Mỹ sau khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 3 năm 2016. Minh Béo trở về Việt Nam hôm 21/12 và bị nhiều người chỉ trích và tẩy chay.
      Một cựu chiến binh Việt Nam nói với VOA-Việt Ngữ rằng “ở Việt Nam không chấp nhận” những người như Minh Béo. Trong khi đó nhiều người trong giới nghệ sỹ cũng lên tiếng kêu gọi Cục biểu diễn nghệ thuật cấm vĩnh viễn Minh Béo xuất hiện trên sân khấu.
      Nhạc sỹ Quốc Trung là người khởi xướng phong trào tẩy chay Minh Béo, cho VOA Việt Ngữ nói “tất cả những hiệp hội như vậy sẽ phải có tiếng nói và can thiệp không để có sự xuất hiện những người nghệ sỹ với nhân cách lệch lạc như vậy được lên sân khấu biểu diễn.”

      Trung Quốc đau đầu với "ngoại giao Twitter" của ông Donald Trump

      Hồng Thủy
      (GDVN) - Đối phương thích giao thiệp bí mật, thì ông công khai, đối phương thích "chính trị truyền thống" thì ông dùng "chính trị phi truyền thống".

      South China Morning Post ngày 4/1 đưa tin, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã chỉ trích Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vì "đối ngoại qua Twitter".
      Điều này phản ánh sự thất vọng của Bắc Kinh với phong cách phi truyền thống của Donald Trump, khi thỉnh thoảng ông lại đề cập đến các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Trung - Mỹ qua mạng xã hội Twitter.
      Tân Hoa Xã có bài xã luận vào đêm thứ Ba, chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump viết trên Twitter vài dòng chỉ trích Trung Quốc từ chối giúp Hoa Kỳ kiềm chế tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
      Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, ảnh: SCMP.
      Bài xã luận được Tân Hoa Xã đặt tít: "Nghiện 'ngoại giao Twitter' là không khôn ngoan". Bài viết viện dẫn một số phát biểu của các chính khách và nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, trong đó có cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright.
      Những quan điểm này cho rằng, Trump "không khôn ngoan" khi đưa quá nhiều vấn đề chính sách đối ngoại lên mạng xã hội Twitter. Họ lập luận:
      "Trump nói điều gì đó đại loại như Liên Hợp Quốc chỉ là một câu lạc bộ cho mọi người vui vẻ. 
      Những dòng trạng thái như vậy đã phá vỡ giao thức ngoại giao truyền thống nhiều thập niên được tổ chức và hậu thuẫn bởi Hoa Kỳ, trong đó có một số ý kiến chống Trung Quốc.
      Ngoại giao không phải là trò chơi trẻ con và ông không thể vận hành nó như một doanh nghiệp".
      Bài xã luận được đưa ra sau dòng trạng thái mới nhất được ông Donald Trump viết trên Twitter:
      "Trung Quốc đã lấy đi một khối lượng lớn tiền mặt và sự giàu có của Hoa Kỳ trong quan hệ thương mại hoàn toàn một chiều, nhưng lại không chịu giúp Mỹ trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Xong!".
      Trước đó Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ cũng đã không ít lần gây chú ý vì những dòng trạng thái viết trên Twitter cá nhân, cáo buộc Bắc Kinh thao túng tiền tệ, bảo vệ cuộc điện đàm giữa ông và nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.
      Các nhà phân tích tin rằng, chiến thuật này của ông Donald Trump đang thực sự gây ra những cơn nhức đầu cho Trung Nam Hải.

      Những nước cờ thần tốc của Donald Trump buộc Trung Quốc "thí quân cứu tướng"

      (GDVN) - Chiếc US Mustin đã được điều động trực tiếp từ Cam Ranh chạy thẳng ra khu vực gần bãi cạn Scarborough nhận lại UUV từ tàu hải quân Trung Quốc.
      Zhang Zhexin, một chuyên gia về các vấn đề quan hệ đối ngoại với Hoa Kỳ từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nói với South China Morning Post:
      Truyền tải thông điệp về chính sách đối ngoại thông qua mạng xã hội Twitter không phải là một biện pháp hợp lý và hiệu quả. Theo ông:
      "Trung Quốc không hài lòng về cách tiếp cận này của Trump trong ngoại giao, vì họ nghĩ rằng nó sẽ không giúp giải quyết các tranh chấp ngoại giao, thậm chí còn làm cho mọi thứ tệ hơn, làm cho tình cảm hai nước với nhau tiêu cực hơn".
      Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 này. Trước khi ông bước vào Nhà Trắng, Trung Quốc đã kiềm chế không trực tiếp chỉ trích thẳng vào cá nhân ông, bất chấp những phát biểu gây tranh cãi của ông trên Twitter.
      Liu Weidong, một nhà quan sát chính sách đối ngoại Hoa Kỳ từ Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nói với South China Morning Post:
      "Bài xã luận của Tân Hoa Xã cho thấy Bắc Kinh rõ ràng chưa thích ứng với phong cách phi truyền thống của Donald Trump trong ứng phó với các vấn đề đối ngoại.
      Trump có thể nghĩ rằng ông chỉ đơn giản nêu ý kiến cá nhân trên Twitter, nhưng Bắc Kinh sẽ xem nó là vấn đề nghiêm trọng, vì điều này phá vỡ các toan tính của Trung Quốc".
      Lâu nay các nhà lãnh đạo Trung Quốc thích trao đổi các vấn đề đối ngoại đằng sau cánh cửa khép kín.
      Ông Tập Cận Bình chỉ xuất hiện trên phương tiện mạng xã hội thông qua tài khoản weibo của tờ báo Quân Giải phóng Trung Quốc khi ông đến thăm văn phòng tờ báo này năm ngoái.
      Chủ tịch Trung Quốc chưa bao giờ mở một tài khoản cá nhân trên weibo, một "phiên bản Twitter" của Trung Quốc.
      Ngược lại, Tổng thống đắc cử Donald Trump thường xuyên sử dụng mạng xã hội để thu hút cử tri và bày tỏ quan điểm cá nhân, kể cả về chính sách đối ngoại.
      Người viết cho rằng, "ngoại giao Twitter" là một phương thức thông minh của tỉ phú Donald Trump. Nó không chỉ góp phần giúp ông chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, mà còn đối phó hiệu quả với các đối thủ toàn cầu.
      Đối phương thích giao thiệp bí mật, thì ông công khai, đối phương thích "chính trị truyền thống" thì ông dùng "chính trị phi truyền thống". Như vậy, Donald Trump mới đang là người điều khiển cuộc chơi thực sự lúc này.
      Những cơn đau đầu của Bắc Kinh là minh chứng cho tính hiệu quả của chiến thuật này.
      Ngoài ra, việc thi thoảng Donald Trump lại "tung" lên mạng xã hội những phát biểu thể hiện quan điểm của cá nhân ông về một vấn đề đối nội hay đối ngoại, gần như Trump đã định hướng dư luận Hoa Kỳ và truyền thông quốc tế về một vấn đề cả ngày hôm đó.
      Rõ ràng cách dẫn dắt dư luận vào những vấn đề nóng của Donald Trump thông qua mạng xã hội Twitter hấp dẫn và hiệu quả hơn hệ thống truyền thông, bởi ở đó có sự tương tác trực tiếp mà không qua trung gian nào.
      Cũng có những quan điểm chỉ trích ông rằng, cách làm này có thể khiến thế giới hiểu lầm về Hoa Kỳ rằng một nước hai vua, làm giảm uy tín và ảnh hưởng của chính quyền Tổng thống Barack Obama.
      Người viết cho rằng, Trump đang làm điều pháp luật Hoa Kỳ không cấm nên không có lý do gì để bắt bẻ ông ấy.
      Thậm chí trong khoảng thời gian trước khi nhậm chức này, Donald Trump có thể tạo bàn đạp cho việc đàm phán vấn đề quan trọng với các siêu cường sau khi chính thức trở thành chủ nhân Nhà Trắng.
      Tài liệu tham khảo:
      http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2059200/chinas-state-media-slams-trump-conducting-twitter
      Hồng Thủy

      Đánh bom xe tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai hung thủ bị tiêu diệt

      Hai kẻ bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt sau khi tiến hành vụ đánh bom xe tại thành phố cảng Izmir khiến 2 người chết và 10 người bị thương.

      danh-bom-xe-tai-tho-nhi-ky-hai-hung-thu-bi-tieu-diet
      Hiện trường vụ đánh bom tại Izmir. Ảnh: Guardian.
      Có tổng cộng 3 kẻ đã kích hoạt quả bom giấu trong một chiếc ôtô ở bên ngoài tòa án thành phố Izmir vào chiều 5/1, Reuters đưa tin. Lửa và khói bốc lên ở lối vào dành riêng cho thẩm phán và công tố viên của tòa.
      Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn chết hai trong số những kẻ tấn công và đang truy tìm tên còn lại. Nhiều xe cứu thương được triển khai tới hiện trường để đưa các nạn nhân tới bệnh viện. 
      Khoảnh khắc bom xe phát nổ
      Thống đốc thành phố Izmir Erol Ayyildiz cho biết những kẻ đánh bom có thể có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK). Chúng được trang bị súng AK và lựu đạn. 
      Theo ông Ayyildiz, một cảnh sát và một nhân viên tòa án cũng thiệt mạng, nhiều người khác đang ở trong tình trạng nguy kịch. 
      Vụ đánh bom xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một tay súng bắn chết 39 người trong hộp đêm lớn của thành phố Istanbul vào đêm giao thừa. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng. Hiện hung thủ vẫn lẩn trốn và bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ truy đuổi ráo riết.
      20 người bị nghi là phiến quân IS tới từ Trung Á và Bắc Phi đã bị bắt hôm qua. Đây được cho là kết quả của cuộc điều tra vụ tấn công tại Istanbul, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.
      Thổ Nhĩ Kỳ hứng chịu hàng loạt vụ đánh bom trong 18 tháng qua với thủ phạm chính là IS, trong khi một số vụ khác do lực lượng người Kurd tiến hành.
      Tử Quỳnh

      Lãnh đạo tình báo Mỹ: Chắc chắn Nga can thiệp bầu cử


      Các giám đốc tình báo Mỹ ngày 5/1 khẳng định họ có bằng chứng mạnh mẽ việc Nga can thiệp vào bầu cử dù Tổng thống đắc cử Trump từ chối công nhận kết quả này.
      Trước ngày Trump gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan tình báo để nghe những đánh giá về sự can thiệp của Nga, AFP cho biết giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (DNI) James Clapper đã có buổi điều trần trước Thượng viện.
      Tuy không nhắc cụ thể đến ông Trump, giám đốc Clapper bày tỏ lo ngại rằng “việc hoài nghi một cách xác đáng và bất đồng hoàn toàn là hai điều khác nhau”.
      Lanh dao tinh bao My: Chac chan Nga can thiep bau cu hinh anh 1
      Giám đốc DNI James Clapper tại buổi điều trần ở Thượng viện ngày 5/1. Ảnh: AFP.
      “Nhiều lãnh đạo tình báo nước ngoài đã trao đổi với tôi và thể hiện sự lo ngại, về sự bất đồng với cộng đồng tình báo Mỹ. Niềm tin của đối với tình báo rất quan trọng”, ông Clapper nói.
      Ông Clapper cũng khẳng định “rất tự tin” về các phát hiện của họ.
      “Người Nga từ lâu đã can thiệp vào nhiều cuộc bầu cử. Nhưng chúng ta chưa bao giờ đối mặt với một chiến dịch can thiệp trực tiếp như lần này. Đó là chiến dịch nhiều phương diện mà tin tặc chỉ là một phần trong đó, bên cạnh các phương thức tuyên truyền cổ điển, bóp méo thông tin, tung tin giả”, ông Clapper nói.
      Ông Clapper, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Michael Rogers và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách tình báo Marcel Lettre cùng đứng tên trong tuyên bố chung gửi quốc hội khẳng định “chỉ những quan chức cấp cao nhất ở Nga mới có thẩm quyền phê chuẩn chiến dịch này”.
      Ông Clapper từ chối cung cấp thêm bằng chứng vì lý do có thể ảnh hưởng đến nguồn tin và hoạt động tình báo.
      Chính quyền Obama công nhận kết quả của cộng đồng tình báo và đã áp đặt trừng phạt mạnh với Nga. Nhưng Tổng thống đắc cử Trump luôn phủ nhận những phát hiện này.
      Ngày 6/1 (giờ địa phương), Trump sẽ gặp các ông Clapper, Rogers, Giám đốc FBI James Comey và Giám đốc CIA John Brennan để nghe báo cáo chi tiết về điều tra sự can thiệp của Nga trong bầu cử.
      Trước đó, tổng thống đắc cử khẳng định nắm trong tay những nguồn tin riêng cho thấy Nga không can dự vào bầu cử Mỹ và cho rằng "bất kỳ ai" cũng có thể đứng sau vụ việc.

      Cuộc chiến gián điệp Nga - Mỹ: Thế mèo vờn chuột sẽ tiếp tục

      Quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga của chính quyền Obama là đòn cảnh báo mạnh mẽ mà Washington dành cho Moscow, song đây chỉ là một bước đi nhỏ trong cuộc cờ lớn Nga - Mỹ.

      Tổng thống Putin chúc mừng năm mới Trump, bỏ qua Obama

      Khi chúc mừng nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước dịp năm mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện Tổng thống đắc cử Donald Trump nhưng không nhắc đến ông Obama.
      Minh Anh

      Indonesia 'không ngưng' toàn bộ quan hệ quân sự với Úc

      • 6 giờ trước

      Nhận xét

      Bài đăng phổ biến từ blog này

      NHÂN TÍNH 37

      BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

      ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32