Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 861

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                       60 Giây Chiều - Ngày 19/11/2017 - Tin Tức Mới Nhất
                                            Trực tiếp: TIN TỨC ĐÔNG TÂY - 20/11/2017
Cuộc sống 24h ngày 20/11/2017 | VTC1
                                                    An ninh ngày mới ngày 19/11/2017
                                                       Thời sự quốc tế sáng 20/11/2017
                                                                           tin quân sự
 
HLV Toshiya Miura trầm ngâm nhìn đội bóng tương lai bại trận

Bộ Quốc phòng phối hợp điều tra vụ phi công Việt tử nạn ở Anh

Phi công Nguyễn Thành Trung (32 tuổi) được xác định tử nạn trong vụ hai máy bay va chạm tại Anh.


Tối 19/11, Bộ Quốc phòng xác nhận một đại úy phi công Việt Nam đã hy sinh khi tham gia huấn luyện bay ở Anh.
Hồi 11h47 (giờ địa phương, tức 18h47 Việt Nam) ngày 17/11, tại sân bay Wycombe Air Park, đại úy phi công Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng phòng Đào tạo Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18, tham gia khóa huấn luyện giáo viên bay nâng cao thực hiện bay đường dài bằng mắt trên trực thăng Cabri G2.
Phi công Trung ngồi ghế học viên, huấn luyện viên người Anh điều khiển trực thăng. Sau 15 phút cất cánh, chiếc Cabri G2 mất liên lạc và gặp tai nạn. 
Theo Trung tâm Huấn luyện bay Helicopter Services, trực thăng Cabri G2 bị chiếc Cessna (máy bay cánh bằng nhỏ 2 chỗ ngồi) đang huấn luyện ở độ cao 600 m giảm độ cao đột ngột, đâm vào đuôi. Bốn người trên hai máy bay tử nạn.
Bộ Quốc phòng cho biết, cơ quan chức năng hai nước tiếp tục điều tra, giải quyết vụ tai nạn.
bo-quoc-phong-phoi-hop-dieu-tra-vu-phi-cong-viet-tu-nan-o-anh
Hiện trường vụ tai nạn giữa hai máy bay. Ảnh: Telegraph
Đại úy phi công Nguyễn Thành Trung sinh năm 1985, quê Hà Nội. Anh nhập ngũ năm 2004, được đào tạo trở thành phi công. Anh sau đó về công tác tại Tổng công ty bay trực thăng Việt Nam, trở thành Phó phòng huấn luyện bay thuộc Trung tâm Huấn luyện của Tổng công ty này.
Đại úy Trung được đơn vị cử sang Anh tham gia khóa đào tạo trở thành giáo viên bay quân sự. Dự kiến, anh kết thúc khóa đào tạo và trở về Việt Nam vào trung tuần tháng 12/2017.
Hai ngày qua, một số người bạn đã không liên lạc được với phi công Nguyễn Thành Trung. Trên trang Facebook của anh, nhiều người bày tỏ sự tiếc thương.
Hoàng Thùy - Anh Duy
Chủ Nhật, 19/11/2017, 19:25:06

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đọc lệnh bắt bị can.
NDĐT - Chiều 19-11, tại Sơn La, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La tổ chức thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La.

Trước đó, ngày 15-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng và ra lệnh bắt tạm giam 15 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can. Trong 17 đối tượng bị khởi tố bị can, có 15 Đảng viên.
Theo đó, trong ba ngày 16, 17, 18-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La chủ trì, cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 14 bị can; tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can an toàn, đúng pháp luật.
Các trường hợp là đảng viên bị khởi tố, bắt tạm giam được thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng, các trường hợp là cán bộ bị khởi tố hình sự nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang khẩn trương thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Được biết, Nhà máy thủy điện Sơn La là một trong 10 nhà máy thủy điện lớn nhất Đông - Nam Á và được Thủ tướng Chính phủ đưa và Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia với tổng diện tích bảo vệ công trình là 874 ha. Để xây dựng công trình thủy điện Sơn La, ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phải di chuyển tổng cộng 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập; trong đó, tỉnh Sơn La có 12.584 hộ, 60.000 nhân khẩu đến định cư tại 70 khu với 276 điểm tái định cư trong tỉnh.
Trong 17 đối tượng bị khởi tố, có 12 đối tượng bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, có ông Trương Tiến Dũng, sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mường La, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Mường La, thời điểm bị khởi tố giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La; ông Phan Tiến Diện, sinh năm 1975, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mường La, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Mường La, thời điểm bị khởi tố giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.
Ngoài ra, có bốn trường hợp bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có ông Triệu Ngọc Hoan, sinh năm 1958, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườnhg tỉnh Sơn La.
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của bị can.
ĐỨC TUẤN

Vụ nửa đêm lái xe đâm nhà hàng xóm: Tài xế định lái xe đâm vào nhà để dọa vợ nhưng đâm nhầm sang nhà hàng xóm

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 21:56 19/11/2017

Hai vợ chồng xảy ra cãi nhau nên trong lần say xỉn đầu óc không tỉnh táo, người chồng đã lái xe đâm vào nhà mình để dọa vợ nhưng không may đâm nhầm vào nhà hàng xóm.

Liên quan đến vụ việc mặc cho nhiều người dân thi nhau hô hoán, nam tài xế vẫn lái ô tô đâm thẳng vào nhà hàng xóm sau nhiều giờ tiếp nhận và xử lý, công an phường Mai Dịch đã làm rõ nguyên nhân.
Lãnh đạo công an Mai Dịch cho biết, nam tài xế là hàng xóm với ngôi nhà gặp nạn, tuy nhiên cả hai bên không có mâu thuẫn.
Vụ nửa đêm lái xe đâm nhà hàng xóm: Tài xế định lái xe đâm vào nhà để dọa vợ nhưng đâm nhầm sang nhà hàng xóm - Ảnh 1.
Hiện trường vụ tai nạn.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do nam tài xế cãi nhau với vợ nên nảy ra ý định đâm xe vào nhà để dọa vợ, nhưng do buổi tối nhìn không rõ cộng thêm đầu óc không tỉnh táo nên đã đâm vào nhà hàng xóm.
"Rất may, vụ việc không gây hậu quả gì nghiêm trọng, hai bên đã xin hòa giải, nam tài xế sẽ bồi thường những hư hỏng, thiệt hại về tài sản do mình vô tình gây ra. Phía hàng xóm cũng chấp nhận phương án này nên công an phường chỉ nhắc nhở chứ không can thiệp sâu", vị lãnh đạo cho biết.
Trước đó, khoảng 21h45 ngày 18/11, một chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Innova mang BKS 30A – 638.03 đã đâm vào một cửa hàng giặt là có địa chỉ 64 phố Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội).
Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng, phần cửa cuốn của cửa hàng giặt là bị đâm thủng. Rất nhiều đồ đạc trong cửa hàng bị đổ vỡ.

Họp báo vụ hàng loạt cán bộ bị bắt ở Sơn La: 17 người bị khởi tố

authorVăn Chiến Chủ Nhật, ngày 19/11/2017 18:26 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Liên quan đến vụ Hàng loạt cán bộ bị bắt ở Sơn La mà báo Dân Việt liên tục phản ánh trong 3 ngày vừa qua, cuối giờ chiều nay (19.11), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí để thông tin về nội dung này.


   
Thực hiện nhiệm vụ di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, huyện Mường La có nhiệm vụ di dân sớm để giải phóng mặt bằng, lấy đất xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La. Thực hiện nhiệm vụ đó, Sơn La đã tiến hành công tác giải phóng mặt bằng từ năm 2003 và kết thúc năm 2005.
Qua kiểm tra, Cơ quan công an đã phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số đối tượng với các hành vi: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi vi phạm của các đối tượng tập trung ở các khâu: Đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định... gây thiệt hại cho Nhà nước. Thời điểm thực hiện sai phạm tập trung vào thời gian từ tháng 4.2014 đến tháng 3.2015.
 hop bao vu hang loat can bo bi bat o son la: 17 nguoi bi khoi to hinh anh 1
Các cơ quan chức năng thông tin về vụ việc tại buổi gặp mặt báo chí chiều ngày 19.11.
Tại buổi gặp mặt, ông Trần Thanh Sơn, thượng tá, trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Ngày 15.11, Công an tỉnh Sơn La và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã họp, rà soát, đánh giá chi tiết tài liệu, chứng cứ thu thập được, hành vi cụ thể của từng đối tượng và mối quan hệ giữa hành vi thực hiện và hậu quả thiệt hại xảy ra, thống nhất đánh giá hành vi của 17 đối tượng đã cấu thành tội phạm, đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngày 15.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng (có 15 đảng viên) và ra lệnh bắt tạm giam 15 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 bị can. Các quyết định tố tụng của cơ quan An ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn đúng quy định pháp luật.
 hop bao vu hang loat can bo bi bat o son la: 17 nguoi bi khoi to hinh anh 2
Các phóng viên báo chí tác nghiệp tại buổi gặp mặt thông tin về vụ việc liên quan đến thực hiện nhiệm vụ di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tại huyện Mường La.
Trong 3 ngày từ 16 đến 18.11, Cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 14 bị can. Các trường hợp bị can là đảng viên được thực hiện đúng với quy định của Điều Lệ Đảng.
Danh sách 17 người bị khởi tố:
Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng:
1. Trương Tuấn Dũng (sinh năm 1960) - nguyên Phó chủ tịch huyện Mường La; nguyên Chủ tịch hội đồng bồi thường tái định cư huyện. Lúc bị bắt, ông Dũng là Phó giám đốc Sở Tài chính Sơn La.
2. Phan Tiến Diện (sinh năm 1975) - nguyên Phó chủ tịch huyện Mường La; nguyên Chủ tịch hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện. Lúc bị bắt, ông Diện là Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La.
3. Phan Đức Chính (sinh năm 1961) - nguyên Trưởng ban quản lý di dân tái định cư; nguyên Phó chủ tịch hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư huyện Mường La. Lúc bị khởi tố, ông Chính là Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mường La.
4. Phan Xuân Khoa (sinh năm 1974) - Phó trưởng Ban quản lý di dân tái định cư huyện Mường La.
5. Trần Mạnh Trì (sinh năm 1977) - Phó trưởng ban Ban quản lý di dân tái định cư huyện Mường La; thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Mường La.
6. Mai Văn Quang (sinh năm 1973) - Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sơn La.
7. Bùi Văn Tân (sinh năm 1979) - Tổ trưởng tổ đo đạc phòng kỹ thuật thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sơn La.
8. Vũ Hồng Giang (sinh năm 1984) - Nhóm trưởng Tổ đo đạc Công ty tư vấn và đo đạc Bảo Bình.
9. Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1970) - Phó trưởng phòng kỹ thuật, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La.
10. Lê Quang Duy (sinh năm 1986) - Cán bộ tổ thẩm định Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mường La.
11. Ngô Xuân Vân (sinh năm 1964) - Chuyên viên tổ thẩm định Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mường La.
12. Tòng Văn Thành (sinh năm 1979) - Nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mường La; thời điểm bị khởi tố là Bí thư xã Chiềng Hoa.
Bị can bị khởi tố về Tội thiếu trách nhiệm về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng:
1. Triệu Ngọc Hoan (sinh năm 1958) - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La.
2. Sòi Ngọc Hùng (sinh năm 1967) - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La.
3- Đỗ Tiến Đồng (sinh năm 1978) - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La.
4. Cà Văn Tỉnh (sinh năm 1979) - Nguyên cán bộ địa chính xã Tạ Bú (Mường La). Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tạ Bú.
Một bị can cơ quan chức năng đang làm rõ.

Zimbabwe: Mugabe bị đảng cầm quyền khai trừ

  • 9 giờ trước


Image caption
Zimbabwe Không khí 'ăn mừng' trong một hội nghị của đảng ZANU-PF sau khi có quyết định của đảng này khai trừ vợ chồng tổng thống Mugabe hôm 19/11/2017.

Đảng cầm quyền Zimbabwe đã sa thải Tổng thống Robert Mugabe khỏi vị trí lãnh đạo, theo giới chức đảng cầm quyền này.
Đảng Zanu-PF đã bổ nhiệm cựu phó thổng thống Emmerson Mnangagwa, người đã bị ông Mugabe cách chức cách đây hai tuần.
Zimbabwe: Mugabe gặp tư lệnh quân đội
Bàn tròn Cuối tuần: Mugabe bị đảng cầm quyền sa thải và Tuần Tin Tức

Zimbabwe: Đảng cầm quyền yêu cầu Mugabe từ chức
Việc sa thải ông Mnangagwa đã gây ra một chuỗi các sự kiện bất thường khi quân đội can thiệp và ngăn chặn ông Mugabe, 93 tuổi, sắp xếp để vợ ông, bà Grace, thay cho ông.
Đệ nhất phu nhân cũng đã bị khai trừ khỏi đảng cầm quyền.
Ông Mugabe gặp các nhà lãnh đạo quân đội vào Chủ Nhật theo kế hoạch và một đoàn xe đã được thấy rời khỏi nhà riêng của ông.
Hàng chục ngàn người Zimbabwe đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối ở đường phố vào thứ Bảy, chống lại gia đình Mugabes, yêu cầu vị Tổng thống này từ chức.
'Reo hò, ăn mừng'


Mugabe là ai?
Zimbabwe 'luôn là bạn của Trung Quốc'
Zimbabwe: Tổng thống Mugabe 'bị quản thúc'
Khủng hoảng Zimbabwe 'có dấu hiệu đảo chính'
Phóng viên Andrew Harding của BBC có mặt tại cuộc họp của đảng Zanu-PF cho biết đã có việc reo hò ăn mừng 'bùng nổ' khi quyết định khai trừ vợ chồng ông Mugabe ra khỏi đảng được công bố.
Một quan chức cấp cao của Zanu-PF sau đó nói với BBC rằng:
"Đây là thời của một kỷ nguyên mới. Mugabe có thể về làm ruộng."
Động thái này vẫn chưa được chính thức hóa, nhưng nó làm tăng thêm áp lực vốn đã dâng lên rất cao đối với ông Mugabe trong vài ngày qua và hiện đang có những động thái có thể tiến tới việc phế truất Mugabe nếu vị tổng thống đã ngồi trên ghế quyền lực suốt 37 năm không chịu từ chức.
Báo Anh The Guardian hôm Chủ Nhật cho hay sau cuộc bỏ phiếu, 200 uỷ viên Trung ương Đảng ZANU-PF, theo đường lối Marxist chống đế quốc, đã bật dậy khỏi ghế để reo hò, nhảy mua trong hội nghị của họ ở Harare.
Ngày thứ Ba, các ủy viên của đảng này sẽ họp lại và theo dự định họ sẽ phế truất ông Mugabe, nếu ông không từ chức, vẫn theo báo này.

Image caption
Zimbabwe Phóng viên Andrew Harding của BBC nói đang có một không khí ăn mừng trên khắp đường phố của người dân Zimbabwe.

Thủ tướng Hun Sen thách thức Mỹ cắt viện trợ Campuchia

Dân trí Thủ tướng Hun Sen hôm nay 19/11 đã thách thức Mỹ cắt toàn bộ viện trợ sau khi Washington tuyên bố sẽ dừng tài trợ cho cuộc tổng tuyển cử tại Campuchia vào năm tới.
 >> Campuchia đề nghị Mỹ chuyển đổi nợ thành viện trợ phát triển
 >> Mỹ dừng cấp một số thị thực cho Campuchia


Thủ tướng Hun Sen (Ảnh: Cambodia Daily)
Thủ tướng Hun Sen (Ảnh: Cambodia Daily)

Theo Reuters, trong bài phát biểu trước các công nhân may mặc tại Campuchia hôm nay 19/11, Thủ tướng Hun Sen cho biết ông sẵn sàng ủng hộ việc Mỹ cắt viện trợ cho Campuchia trước thềm cuộc bầu cử của nước này vào năm sau.
“Thủ tướng Hun Sen khẳng định rằng việc Mỹ cắt viện trợ không khiến chính phủ (Campuchia) sụp đổ mà chỉ làm tổn hại tới một nhóm người phục vụ cho các chính sách của Mỹ”, trang tin Fresh News ủng hộ chính phủ Campuchia đưa tin.
Mặc dù không nêu cụ thể nhóm người được cho là phục vụ các chính sách của Mỹ là ai, song Fresh News cho biết “ông Hun Sen hoan nghênh và khuyến khích Mỹ cắt toàn bộ viện trợ”.
Hồi tháng 4, Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia từng thông báo về gói viện trợ trị giá 1,8 triệu USD nhằm hỗ trợ cho các cuộc bầu cử địa phương và cuộc tổng tuyển cử trong năm 2018 tại Campuchia.
Tuy nhiên, Mỹ ngày 17/11 thông báo nước này sẽ chấm dứt hoạt động viện trợ và cam kết sẽ có các hành động cụ thể sau khi Tòa án tối cao Campuchia quyết định giải thể Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) theo đề xuất của chính phủ. Lý do cho quyết định này là vì đảng CNRP bị cáo buộc âm mưu chiếm đoạt quyền lực.
Thủ tướng Hun Sen, người lãnh đạo đất nước Campuchia trong hơn 30 năm, đã thể hiện lập trường chống Mỹ mạnh mẽ khi cuộc tổng tuyển cử tại Campuchia sắp tới gần. Ông Hun Sen đã có một loạt động thái nhằm cảnh cáo những người chỉ trích, các nhóm nhân quyền và truyền thông nước ngoài, trong đó có các tổ chức được chính phủ Mỹ tài trợ.
Thành Đạt
Tổng hợp

Tàu khu trục Mỹ bị tàu kéo Nhật va chạm

  • 19 tháng 11 2017


Bản quyền hình ảnh US Navy
Image caption
Khu trục hạm USS Benford Hải quân Mỹ nói khu trục hạm USS Benford vẫn 'đứng vững trên biển dưới sức mạnh của chính mình'

Một chiến hạm Hoa Kỳ bị hư hại sau khi bị một tàu kéo dân sự va chạm ở miền Trung Nhật Bản, Hải quân Hoa Kỳ cho hay.
Chiếc tàu kéo thương mại bị mất động lực và trôi vào tàu khu trục USS Benfold, trong lúc diễn ra việc lai dắt ở vịnh Sagami.
"Không ai bị thương trên cả hai tàu", Hải quân Hoa Kỳ nói, và thêm rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Tàu chiến Mỹ đâm tàu chở dầu gần Singapore
Thủy thủ gốc Việt thiệt mạng vụ đâm tàu USS Fitzgerald

Hoa Kỳ kỷ luật sỹ quan cao cấp khu trục hạm USS Fitzgerald
Đây là vụ va chạm mới nhất trong một loạt các sự cố liên quan đến các chiến hạm Mỹ trong những tháng gần đây.
Trong một tuyên bố, Hải quân Hoa Kỳ nói rằng chiếc khu trục hạm "chịu thiệt hại tối thiểu, bao gồm các vết xước ở mạn tàu".
"Benfold vẫn đứng vững ở trên biển dưới sức mạnh của chính mình.
"Tàu kéo thương mại của Nhật Bản đang được một tàu khác kéo tới một cảng ở Yokosuka."

Tăng cường báo động


Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption
USS John S. McCain Vào tháng Tám năm 2017, chiếc USS John S. McCain và một tàu chở dầu đâm vào nhau ở Singapore.
Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Aucoin bị sa thải
TQ chê Hải quân Mỹ chỉ ham 'câu cá và đánh bài'
Hải quân Mỹ ra lệnh 'tạm ngừng hoạt động' sau vụ đâm tàu
Vào tháng Tám năm 2017, mười thủy thủ Mỹ đã thiệt mạng khi chiếc USS John S. McCain và một tàu chở dầu đâm vào nhau ở phía đông Singapore.
Trước đó, hồi tháng Sáu, bảy thuỷ thủ Mỹ thiệt mạng trong một vụ va chạm giữa tàu USS Fitzgerald và tàu chở container trong vùng biển Nhật Bản gần thành phố cảng Yokosuka.
Còn hồi tháng Năm, một tuần dương hạm có trang bị hỏa tiễn dẫn đường và một tàu đánh cá của Hàn Quốc đã đâm vào nhau.
Trong khi đó, hồi tháng Một, một tuần dương hạm khác bị mắc cạn gần căn cứ hạm đội ở Yokosuka.
Mỹ gần đây đã công bố một loạt các cải cách nhằm tăng cường kỹ năng hải quân và báo động trên biển.
Một số chỉ huy và quan chức hải quân đã bị cách chức, xử lí kỉ luật hoặc điều tra theo trách vụ của họ, theo truyền thông Mỹ.

Liên minh Nga, Thổ, Iran quyết truy tận gốc vũ khí hoá học Syria

Minh Đức |
Liên minh Nga, Thổ, Iran quyết truy tận gốc vũ khí hoá học Syria
Các Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ nhóm họp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay 19/11.

Những hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bàn về tình hình Syria đang được đẩy mạnh.



Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, ngày hôm nay (19/11), các Ngoại trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng tham dự một cuộc họp tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về các cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Sự kiện trên được đánh giá là một sự chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nga – Iran – Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ được tổ chức tại thành phố Sochi, Nga vào ngày 22/11 tới đây. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Tư lệnh trưởng các lực lượng vũ trang của 3 nước có thể cũng sẽ gặp gỡ nhau.
Chương trình nghị sự của Thổ Nhĩ Kỳ
Phát biểu trước các phóng viên hôm thứ Sáu (17/11), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói, tình hình tại Syria đã có nhiều chuyển biến tích cực trong 6 tháng qua nhờ vào những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran.
“Kể từ Aleppo, chúng tôi đã hợp tác với Nga. Và chúng tôi đã tạo ra rất nhiều tiến bộ. Nước Nga đã giữ các lời hứa của mình. Đôi khi, chúng tôi lấy làm tiếc rằng đã xảy ra những vụ việc vi phạm [lệnh ngừng bắn]…”, ông Cavusoglu cho biết. “Thật ra, chúng tôi cũng bao gồm cả Iran vào trong hệ thống và tiến trình này. Chúng tôi đặt trách nhiệm của Iran như một bên bảo lãnh cho chính quyền. Và đây là kết quả: tình hình trên chiến trường đã tốt hơn nhiều so với 6 tháng trước.”
Tuy nhiên, Ankara cũng nhiều lần đề cập đến các mối đe doạ được cho là đến từ các nhóm người Kurd đang hoạt động tại khu vực Afrin của Syria.
Tổng thống Erdogan tuyên bố, Ankara đã “thảo luận với Nga về những hành động có thể thực hiện tại Afrin”. Hôm 2/11, ông cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng hợp tác với Moscow không chỉ tại tỉnh Idlib mà còn cả Afrin.
“Afrin là một vùng rất quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì nó là ngọn nguồn đe doạ cho an ninh quốc gia của chúng tôi,” Tổng thống Erdogan nói.
Cuộc họp sẽ đặc biệt tập trung vào tình hình tại Idlib – vùng giảm leo thang nơi các quốc gia bảo lãnh lệnh ngừng bắn Syria là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang triển khai các vị trí giám sát của mình.
Theo Ngoại trưởng Cavusoglu, ông đã lên kế hoạch thảo luận với người đồng cấp đến từ Nga, Sergei Lavrov về việc Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết ban đầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm gia hạn hoạt động của Cơ chế điều tra chung giữa Liên Hợp Quốc và Tổ chức chống vũ khí hoá học (UN-OPCW) tại Syria…
Ông Cavusoglu cũng không bỏ qua khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ thảo luận chủ đề này trong cuộc gặp gỡ song phương tại Sochi hôm 22 tới đây. “Cần phải điều tra toàn bộ để tìm ra ai đã sử dụng vũ khí hoá học và ai chịu trách nhiệm về điều này,” ngài Ngoại trưởng khẳng định.
Liên minh Nga, Thổ, Iran quyết truy tận gốc vũ khí hoá học Syria - Ảnh 1.
Các Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ nhóm họp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay 19/11.
Con đường dẫn đến hội đàm Geneva
Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc thương lượng theo khuôn khổ Astana nhằm cải thiện tình hinh tại Syria, và hướng tới một giải pháp dàn xếp thông qua chính trị.
“Khoảng thời gian 18-24 tháng qua cho thấy, tiến trình Geneva có thể hoàn toàn bị trì hoãn nếu để tự nó tồn tại độc lập. Trước đó, vào tháng Một, sau 10 tháng đình trệ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động tiến trình Astana,” Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói. “Nó đã trở thành một sự thúc đẩy để những người bạn của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc thực hiện thêm nhiều biện pháp có hiệu quả, nhằm có thể đảm bảo một cuộc đối thoại trực tiếp và bao trùm giữa chính phủ Syria và lực lượng đối lập.”
Vòng đàm phán hàn gắn mới về Syria tại Geneva sẽ bắt đầu vào ngày 28/11 và theo Ngoại trưởng Lavrov, sự thành công của nó phụ thuộc vào kết quả của Đại hội Đối thoại quốc gia Syria. Thời điểm diễn ra sự kiện này tại Sochi, đến giờ vẫn chưa được quyết định.
“Tôi tin tưởng rằng, Đại hội sẽ giúp tiến trình thoả thuận Geneva tìm được đúng con đường và tốc độ mà hiện tại chúng ta chưa nhận thấy,” ông Lavrov nói.
Ngày 31/10, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, đại diện của 33 tổ chức, bao gồm các nhóm đối lập đóng tại Damascus, Cairo, Riyadh, Istanbul, Paris, Geneva và Madrid, đã được mời tham dự Đại hội trên.
Hai nhóm đối lập chủ chốt của Syria đặt trụ sở ở nước ngoài là Liên minh Quốc gia các lực lượng cách mạng và đối lập Syria, và Uỷ ban Hoà giải tối cao (từng tham gia vào vòng tư vấn do Liên Hợp Quốc khởi xướng tại Geneva) – đã từ chối tham gia sự kiện tại Sochi.
theo Tổ Quốc

VN không hài lòng với Facebook về việc xử lý thông tin 'xấu'

  • 18 tháng 11 2017


Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/Getty Images
Image caption
Chính quyền Việt Nam đang tìm cách kiểm soát các thông tin 'nhạy cảm' trên mạng Chính quyền Việt Nam đang tìm cách kiểm soát các thông tin 'nhạy cảm' trên mạng

Google 'hợp tác hơn' so với Facebook trong việc gỡ bỏ các thông tin 'độc hại' trên mạng, báo Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn.
Theo bản tiếng Anh của báo VnExpress hôm 18/11, có dẫn lời Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói: "Google và Youtube hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền Thông hơn Facebook."
Hôm 17/11 tại phiên họp chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng TT&TT cho biết Google đã "tuân thủ" trong việc gỡ bỏ hơn 5000 video "nội dung xấu, độc hại, bôi nhọ và làm xấu danh tính của nhiều lãnh đạo Việt Nam" trên Youtube.
Còn "Facebook tỏ ra kém hợp tác hơn," VnExpress English dẫn lời ông Tuấn.
Việt Nam: Tự do Internet dậm chân tại chỗ?
Người châu Á phản đối Trump muốn nói điều gì?
Nhiều tổ chức lên tiếng về dân chủ ở VN trước APEC
Thử thách mới cho YouTube và Facebook?
Tuy nhiên, Google, công ty mẹ của Youtube nói chỉ mới nhận được khoảng 50 yêu cầu gỡ bỏ, và từ 2009 đến tháng 12/2016 chỉ có 5 yêu cầu từ chính quyền Việt Nam, theo báo cáo minh bạch của Google.
Cũng theo VnExpress, ông Trương Minh Tuấn cũng "phàn nàn" về Facebook với các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ trong một cuộc họp gần đây và bộ TT&TT cũng sẽ gia tăng xử lý các hành vi vi phạm trên Facebook.
Phần lớn thị phần thương mại điện tử của nước ngoài
Cũng trong chiều 17/11, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ trích các công ty nước ngoài nẫng tay trên "trăm triệu đôla" mà không đóng thuế.
Báo Thanh tra hôm 17/11 dẫn lời ông Đam nói: "Tiền quảng cáo các công ty nước ngoài điển hình là Facebook và Youtube chiếm tới 80% thị phần. Riêng số tiền mà hai công ty Facebook và Youtube năm vừa rồi thu được là 320 triệu đô la. Thời gian tới chúng ta phải có thái độ kiên quyết hơn với những vấn này"
Dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, báo này viết ở Việt Nam, "mạng xã hội 95% thị phần của nước ngoài; công cụ tìm kiếm 98% của nước ngoài; thương mại điện tử 80% của công ty nước ngoài…"
"Google có chính sách chia sẻ doanh thu cho người sản xuất nội dung nên các phần tử chống đối, thế lực thù địch lợi dụng người dân vì hám lợi tham gia sản xuất, đăng tải clip phản động lên mạng, coi đó là việc làm nhẹ nhàng thu nhập cao," Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói theo báo Thanh tra.

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/Getty Images
Image caption
Theo báo cáo năm 2017 của Freedom House, Việt Nam vẫn nằm trong những nước không có tự do internet Theo báo cáo năm 2017 của Freedom House, Việt Nam vẫn nằm trong những nước không có tự do internet
Xây dựng thương hiệu Việt thay thếGoogle, Facebook
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bày bỏ "tham vọng xây dựng thương hiệu cạnh tranh" với Google và Facebook.
Ông dẫn chứng một số quốc gia đã thành công trong việc này như Trung Quốc, vốn có mạng xã hội Weibo thống lĩnh thị trường nội địa và Nga, quốc gia có công cụ tìm kiếm riêng, Yandex.
Ông cũng đề cập đến một số trang mạng xã hội Việt Nam như Bamboo, Zalo, Zingme, vốn không cạnh tranh thành công đối với Facebook.
Ông Tuấn đề nghị "thí điểm triển khai một số cơ chế chính sách, với điều kiện ưu tiên đồng bộ cả thuế, tài chính, giảm thủ tục hành chính, có chính sách ưu tiên đặc biệt để quản lý thông tin hỗ trợ" các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.
Theo báo cáo mới nhất của tổ chức Freedom House, Nga, Trung Quốc và Việt Nam đều nằm trong những nước bị đánh giá "không có tự do Internet".

Diễn biến mới nhất vụ chiến sỹ công an nghi bị bắt cóc, tống tiền

19/11/2017 14:12

(NLĐO) - Thông qua các giao dịch liên quan đến ngân hàng, lực lượng điều tra ban đầu đã xác định được địa điểm chiến sỹ Phúc từng xuất hiện.

Chiều 19-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết sau khi tung lực lượng đi xác minh, truy tìm chiến sỹ công an Lê Hoàng Phúc (SN 1996; ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) sau hơn một tháng "mất tích" bí ẩn, lực lượng điều tra vẫn chưa gặp trực tiếp anh Phúc. Tuy nhiên, thông qua các giao dịch liên quan đến ngân hàng, lực lượng điều tra ban đầu đã xác định được địa điểm chiến sỹ Phúc vừa xuất hiện.
Diễn biến mới nhất vụ chiến sỹ công an nghi bị bắt cóc, tống tiền - Ảnh 1.
Chiến sỹ Lê Hoàng Phúc vẫn đang "mất tích" bí ẩn. Ảnh do gia đình cung cấp
Liên quan đến việc nghi án có người gọi điện từ phía Campuchia cho gia đình anh Phúc yêu cầu mang 1.500 USD lên cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để chuộc anh Phúc về, cơ quan điều tra xác định rất có thể đối tượng nào đó sau khi theo dõi thông tin qua truyền thông nên có ý định tống tiền gia đình chiến sỹ công an này chứ sự việc không có thực.
Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, sau khi chiến sỹ Phúc "mất tích", bà Phạm Thị Út Em (mẹ anh Phúc) cho biết gia đình bà bất ngờ nhận hàng chục cuộc gọi có mã quốc gia Campuchia. Theo đó, một người đàn ông gọi nói anh Phúc ngồi ngoài căn tin của một sòng bạc bên Campuchia khi 2 người đi cùng vào trong đánh bạc. Tuy nhiên, do 2 người thua bạc rồi bỏ trốn nên họ bắt anh Phúc lại làm con tin. "Người này yêu cầu gia đình tôi mang 1.500 USD đến cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để chuộc Phúc. Tôi đề nghị họ cho tôi nói chuyện với con trai tôi để xác thực có đúng vậy không nhưng họ không đồng ý. Gia đình tôi hiện rất lo lắng cho sinh mạng của con tôi", bà Em nói trong nước mắt.
Cũng theo bà Em, ngày 5-10, anh Phúc từ Hà Nội về Cần Thơ để hôm sau đến Công an Sóc Trăng nhận công tác. Đêm đó, Phúc xin phép gia đình đi ăn uống với bạn bè tại Cần Thơ nhưng đến sáng hôm sau thì gia đình mất liên lạc với thanh niên này.
Sau khi anh Phúc mất liên lạc, Công an tỉnh Sóc Trăng phát đi thông báo về việc tìm kiếm cán bộ, chiến sỹ mất tích. Theo nội dung thông báo, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang điều động Phúc (là học viên khóa 2015-2017) đến nhận công tác tại Công an Sóc Trăng kể từ ngày 2-10. Tuy nhiên, Phúc không đến trình diện và gia đình cũng mất liên lạc với thanh niên này.
CÔNG TUẤN

Trưởng công an xã bắn chủ tịch xã: Người nổ súng từng có án tích

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắn chủ tịch xã này, UBND huyện đã có thông tin về quy trình bổ nhiệm ông Thấu.

Theo báo cáo ngày 19/11 của UBND huyện Nghi Lộc, ngày 11/7/2011, UBND xã Nghi Quang ban hành văn bản về việc đề nghị tuyển dụng công chức xã có nội dung: Sau khi thống nhất với Thường trực Đảng ủy, UBND xã Nghi Quang đề nghị UBND huyện Nghi Lộc tuyển dụng 3 công chức chuyên môn. Sau đó, UBND huyện Nghi Lộc đã thu hồ sơ trong đó có 5 chỉ tiêu tuyển dụng 5 chức danh trưởng công an (tất cả là những người đã được cử đi đào tạo trung cấp công an).

Trụ sở UBND xã Nghi Quang nơi xảy vụ việc.
Trụ sở UBND xã Nghi Quang nơi xảy vụ việc.
Ngày 14/12/2011, hội đồng tuyển dụng đã thông qua danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển vào các chức danh công chức, trong đó ông Thấu cùng bốn người khác dự tuyển vào 5 chức danh Trưởng Công an của 5 xã ở huyện Nghi Lộc.
Bản khai lý lịch của ông Thấu có xác nhận của UBND xã Nghi Quang: “Không có thông tin về tiền án, là con thương binh 1/4 (đã mất), đang công tác tại ban công an xã Nghi Quang. Năm 2007 được ngành công an tuyển chọn đi đào tạo tại trường Trung cấp An ninh nhân dân I và đã tốt nghiệp 2009 để tạo nguồn thay thế ông Trần Văn Hùng, Trưởng Công an xã do tuổi cao…”.
Ngày 21/6/2012, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành quyết định tuyển dụng ông Thấu vào công chức Trưởng Công an xã Nghi Quang kể từ 7/2012. Đến 3/2013, ông Thấu được bổ nhiệm ngạch công chức chính thức Trưởng Công an xã Nghi Quang.

Vết thương trên vai ông Nguyễn Đình Thanh.
Vết thương trên vai ông Nguyễn Đình Thanh.
UBND huyện cho rằng quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng, thu hồ sơ, tổ chức thi tuyển, công khai kết quả, thông báo trúng tuyển, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, quyết định tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng không nhận được đơn thư, thông tin hoặc phản ánh của cá nhân hay tổ chức liên quan tới ông Thấu. Kể cả việc ông Thấu đã bị TAND huyện Nghi Lộc xử 12 tháng tù treo vào năm 1998.
Trước đó, ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết, việc ông Thấu bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt ông Thấu 12 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách 18 tháng, Công an huyện đã làm rõ và báo cáo lên UBND huyện.
Trong khi đó, ông Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc cho biết: "Nếu ông Thấu thi vào ngành công an thì chắc chắn với lý lịch đó dù đã xóa án tích thì vẫn không được. Tuy nhiên thời điểm đó ông Thấu thi tuyển ở dạng công chức xã".
Trước đó, Báo Gia đình và Xã hội thông tin, lúc 15h ngày 9/11, tại UBND xã Nghi Quang xảy vụ bắn súng bằng đạn cao su. Người bắn súng được xác định là ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng công an xã và người bị bắn là ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch xã này.
Ông Thanh bị trúng 4 phát đạn ở hai bả vai và được các đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu và xuất viện ngay trong ngày vì vết thương nhẹ. Riêng ông Thấu bị cơ quan công an tạm giữ.
V. Đồng

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: 'Bà Châu Thị Thu Nga khai chi tiền cho Hội đồng bầu cử địa phương'

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: 'Bà Châu Thị Thu Nga khai chi tiền cho Hội đồng bầu cử địa phương'
Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình
Ông Nguyễn Hoà Bình khẳng định phòng xét xử sơ thẩm vụ án Châu Thị Thu Nga "diễn ra bình thường, không xảy ra sự cố kỹ thuật".
Đăng đàn sáng 18/11, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình đã nhận được chất vấn của 54 đại biểu, trực tiếp trả lời 30 câu hỏi. Trong đó, có nhiều vấn đề “nóng” liên quan đến các vụ án Châu Thị Thu Nga, Hà Văn Thắm, Trịnh Xuân Thanh...
Bà Châu Thị Thu Nga khai "chi tiền cho hai mục đích"
Đề cập đến vụ án Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu Quốc hội, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất - Housing Group, ông Bình nói ngắn gọn “vụ án đã xét xử xong ở cấp sơ thẩm”, và chuyển sang nội dung khác.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngắt lời và đề nghị Chánh án giải trình về việc "có thông tin cho rằng tại phiên toà bị cáo khai việc chạy vào Quốc hội, nhưng toà không cho khai; cần nói rõ cho người dân hiểu".
Theo ông Nguyễn Hoà Bình, trong quá trình tranh tụng tại toà, khi báo chí nêu có việc HĐXX không cho khai, có vẻ giấu giếm điều gì..., Toà án tối cao đã ngay lập tức yêu cầu kiểm tra hồ sơ vụ án, kỹ thuật phòng xét xử và yêu cầu Chủ toạ phiên toà báo cáo; gặp luật sư để làm rõ.
"Phòng xét xử diễn ra bình thường, không xảy ra sự cố kỹ thuật. Trong hồ sơ vụ án có tất cả tài liệu lời khai của Châu Thị Thu Nga, quyết định tách án của cơ quan điều tra, biên bản đối chất của bị cáo Nga và các bên liên quan. Việc chủ toạ phiên toà dừng việc không cho khai tiếp do vụ án này tách ra là được phép", ông Bình nói.
Ông Bình cho hay, thực tế đã có nhiều vụ án được tách như vụ án Ngân hàng Xây dựng tách làm 3; Ngân hàng Đại Dương xử một phần. Trong phiên toà, khi tình tiết mới xuất hiện thì trách nhiệm HĐXX phải thẩm vấn, nhưng do vụ án đã tách ra nên HĐXX được phép không cần đề cập tới vụ án này nữa. Tương tự vụ án OceanBank, trong lần xét xử thứ nhất, nội dung liên quan khoản 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí đã làm rõ, nên lần xét xử thứ 2 không đề cập tới nội dung này
"Việc không đề cập tới nội dung vụ án đã được tách ra là bình tường, không khác biệt", ông Bình khẳng định.
Chánh án Toà án nhân dân tối cao cho biết thêm, lời khai của bị cáo Châu Thị Thu Nga nằm trong hồ sơ vụ án, "không có gì giấu giếm".
Theo đó, bà Nga đã khai việc chi tiền nhằm 2 mục đích, đó là chi cho Hội đồng bầu cử địa phương để có tên trong danh sách ứng cử viên và chi giải quyết báo chí viết về bằng tiến sĩ giả của bà Nga trong thời điểm bầu cử; chi cho mục đích thứ nhất 2 phần, mục đích 2 là một phần.
Lời khai của bà Nga cũng nêu, bà này biết một doanh nhân kinh doanh vàng có quan hệ rộng tại Hà Nội và chủ động gặp, đưa tiền cho vị này nhiều lần tại các quán cà phê khác nhau, thời điểm khác nhau. Việc đưa tiền chỉ 2 người biết và không có chữ ký. Tại phiên đối chất, vị này phủ nhận và nói "có quen biết Nga nhưng không nhận tiền, không quen ai ở Hà Nội, không làm việc đó".
"Với tình tiết này toà tách án là cần thiết, toà không thể làm rõ tình tiết này tại toà. Bằng các giải pháp khác nhau của cơ quan điều tra thì sẽ làm rõ ở một phiên toà khác về tình tiết này. Ở đây không có gì mờ ám cả", Chánh án Toà tối cao nói.
Trước đó trong phiên toà xét xử đầu tháng 10/2017, bị cáo Châu Thị Thu Nga 2 lần xin được khai báo về khoản tiền 1,5 triệu USD đã dùng để "chạy" vào Quốc hội trước toà nhưng hai lần chủ toạ từ chối. Lần đầu chủ toạ nhắc luật sư "nội dung này không nằm trong phạm vi vụ án" và lần sau mời luật sư về chỗ.
4 bài học từ vụ án Hà Văn Thắm
Trả lời chất vấn của đại biểu về "bài học kinh nghiệm nào trong xét xử vụ Hà Văn Thắm", ông Nguyễn Hoà Bình nói tuy chưa tổng kết nhưng dư luận đánh giá đây là vụ án minh bạch, tranh tụng đến cùng, rất nghiêm khắc và có bản án phân hoá tội phạm.
Theo ông, có bốn bài học từ vụ án này. Thứ nhất là xác định chính xác tội danh, tại lần xét xử sơ thẩm thứ nhất đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra, Viện kiểm sát truy tố tội tham nhũng.
Thứ 2 là tranh tụng trong vụ án công khai, không hạn chế. Thứ 3 là có sự phân hoá, nghiêm khắc với người cầm đầu nhưng cũng mở đường cho người làm công ăn lương.
Từ sau 2013, các thẩm phán rất ngại cho án treo đối vụ án kinh tế, tham nhũng, nhưng vụ kinh tế lớn này Hội đồng thẩm phán đã tuyên 34 người được hưởng án treo, đây là những người còn trẻ, làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì và đã khai báo thành khẩn, tự nguyện khắc phục hậu quả.
"Bản án rất nghiêm khắc với người cầm đầu, nhưng rất nhân văn với những người làm công ăn lương. Đây là bản án cần thiết để phòng ngừa tội phạm nhưng cũng mở đường cho họ trong thời gian tới", ông Bình nói.
Thứ 4 là Hội đồng xét xử làm trọn chức năng của mình, bản án cũng có nhiều kiến nghị khởi tố vụ án, xử lý cán bộ...
Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ Trịnh Xuân Thanh
Đề cập tới vụ Trịnh Xuân Thanh, ông Bình nói đầu năm nay Toà đã khởi tố bổ sung bị cáo này trong phiên toà xét xử phúc thẩm về hành vi tham ô. Cách đây 2 ngày, các cơ quan chức năng đã họp và đang điều tra theo hướng đó; ngoài Trịnh Xuân Thanh thì khởi tố bổ sung 3 bị can khác.
Vào chiều 15/3, trong bản án tuyên với các bị cáo tại vụ án lừa bán đất cho gần 500 khách hàng ở dự án khu đô thị Thanh Hà A (Hà Nội), HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội xác định nghi can Trịnh Xuân Thanh có liên quan nên đã công bố quyết định khởi tố người này. Ông Thanh bị toà án truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tham ô tài sản.
Trước vụ án này, ông Thanh là bị can trong vụ án "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại PVC, và tháng 9/2016 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố.
Chốt lại phiên trả lời chất vấn của Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, lần đầu tiên trả lời chất vấn trên cương vị Chánh án Toà án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hoà Bình đã "nắm chắc tình hình, thực trạng, trả lời cụ thể, rõ ràng, không né tránh những vấn đề đại biểu nêu". Tuy nhiên, vấn đề quản lý của ngành rộng, phức tạp nên vẫn có 10 ý kiến đại biểu tranh luận với Chánh án trên nghị trường.
Nhìn nhận tồn tại của ngành toà án do nguyên nhân khách quan, chủ quan, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành tiếp thu và có giải pháp đột phá, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.

Theo Vnexpress

HLV HAGL đề cử 2 cầu thủ lên tuyển sau trận thắng Hải Phòng


HLV Dương Minh Ninh đánh giá cao sự cố gắng của các học trò sau trận thắng 2-1 trước Hải Phòng. Ông mạnh dạn đề cử A Hoàng và Châu Ngọc Quang lên tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo.

Châu Ngọc Quang (số 24) được HLV Dương Minh Ninh đề cử lên đội tuyển.

17h ngày 19/11, đội bóng phố núi có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Tuy nhiên, với quyết tâm và sự may mắn nhất định, HAGL đã giành chiến thắng 2-1 ở trận đấu mà chủ nhà Hải Phòng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Dương Minh Ninh của HAGL gửi lời cảm ơn tới sự cố gắng của tập thể đội bóng. Ông hài lòng với kết quả và tinh thần của các học trò.
"Hôm nay tôi tung tất cả cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia vào sân như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương... Các em đều nỗ lực thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, cá nhân tôi đánh giá cao cả màn trình diễn của hậu vệ A Hoàng trong 5 trận gần đây. Tôi nghĩ HAGL có 2 cầu thủ xứng đáng lên tuyển phục vụ HLV Park Hang-seo gồm A Hoàng và Châu Ngọc Quang", HLV Dương Minh Ninh nói.
HLV HAGL de cu 2 cau thu len tuyen sau tran thang Hai Phong hinh anh 1
A Hoàng (số 77) từng được triệu tập lên U23 Việt Nam. Tuy nhiên do chấn thương chưa kịp bình phục, anh bị loại trước thềm SEA Games 29. Ảnh: Tùng Lê
Sau trận thắng Hải Phòng, CLB HAGL còn 1 trận cuối gặp CLB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku trước khi kết thúc mùa giải 2017.
HLV Dương Minh Ninh cho biết, ông và Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong chưa có sự chuẩn bị gì cho mùa giải 2018. Tuy nhiên, ông cho biết HAGL vẫn sẽ duy trì các cầu thủ trẻ làm trụ cột và không mua ngoại binh ở hàng tấn công của đội bóng phố núi.
Ở bên kia băng ghế huấn luyện, HLV Trương Việt Hoàng từ chối trả lời về tương lai của ông với đội bóng đất cảng. Ông đánh giá cao chất lượng chuyên môn của cả 2 đội Hải Phòng và HAGL.
"Trong bóng đá luôn cần may mắn, đội Hải Phòng của chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn nên thua cuộc là điều bình thường", HLV Việt Hoàng chia sẻ.      


Highlights CLB Hải Phòng 1-2 Hoàng Anh Gia Lai Cả CLB Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai đều không còn mục tiêu ở mùa giải năm nay, tuy nhiên hai đội vẫn cống hiến cho khán giả tại Lạch Tray một trận cầu kịch tính.
Tùng Lê

Công Vinh mời HLV Miura để làm gì?




(PL)- Ngày 19-11, Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã chốt xong bản hợp đồng có thời hạn hai năm với cựu HLV đội tuyển Việt Nam - ông Toshiya Miura.

Mục tiêu của đội bóng ở mùa V-League 2018 là nằm trong tốp 3 chứ không phải trầy trật đến nỗi Công Vinh phải sa thải sớm thầy ngoại Fiard trước khi mùa bóng khép lại.
Thực chất Công Vinh đã từng đặt HLV Miura lên bàn cân cùng với một ông thầy cũ là Calisto. Cựu chân sút đội tuyển Việt Nam có vẻ nghiêng về phía HLV Calisto hơn nhưng giờ chót anh vướng phải một số điều khoản và chuyện tế nhị khác từ người bỏ tiền mời thầy nên buộc phải chọn ông Miura.
Nếu như HLV Calisto đã khẳng định thương hiệu của mình từ cấp CLB cho đến đội tuyển quốc gia (trong môi trường bóng đá Việt Nam) thì đồng nghiệp Miura ít tiếng tăm hơn và kém hơn. Ông thầy người Bồ Đào Nha có hai lần lên đỉnh V-League mùa 2003-2004 cùng đội Long An và một lần vô địch AFF Cup 2008 với đội tuyển Việt Nam. Còn ông Miura bị VFF cắt hợp đồng trước hai tháng với lý do không có thứ hạng cao ở SEA Games 2015.

Hai năm sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, thầy trò Miura - Công Vinh tái hợp nhưng lần này là ở cương vị khác nhau. Ảnh: QUANG THẮNG
Đáng nói là chưa có HLV đội tuyển quốc gia sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam về lại CLB mà gặt hái thành công cả. Họ luôn vấp phải những rào cản đặc thù khó nói của V-League, như ông thầy người Pháp Fiard vừa thất bại ở đội TP.HCM.
Còn nhớ năm 2008, ông Riedl chia tay đội tuyển về dẫn dắt Hải Phòng chỉ “ba nốt nhạc” bị sa thải vì thua đến hai trận, một thắng. Trước đó, vào năm 2001, ông Riedl từng được Khánh Hòa mời về giải cứu chiến dịch trụ hạng nhưng chỉ có bốn tháng, HLV người Áo bất lực nhìn học trò… xuống hạng.
Vào năm 2009, đội Ninh Bình cất công mời cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Tavares, về nắm đội cho chỉ tiêu tốp 3 V-League. Tuy nhiên, ông thầy người Brazil sau khi quan sát và tìm hiểu đã nói thẳng đấy là mục tiêu bất khả thi bởi cầu thủ kém. Ngay lập tức ông Tavares bị thanh lý hợp đồng mà chưa kịp vào giải.
Bài học từ các đời thầy ngoại sau khi bị gãy gánh giữa đường với VFF nếu không phải vấn đề tâm linh thì những trở ngại của cuộc chơi chưa chuyên nghiệp V-League khiến họ chưa kịp thích nghi đã phải từ biệt.
HLV Miura chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn ở bước đầu tái ngộ bóng đá Việt Nam cấp CLB vì tướng hay cũng cần quân giỏi và đặc biệt là những lắt léo hậu trường với những con tính không chỉ trên sân cỏ.
Mà biết đâu ông thầy Nhật Miura có chiêu trò riêng để hóa giải lời nguyền cho HLV ngoại. Nếu làm được điều đấy thì ông Miura còn khẳng định được việc VFF sa thải mình là một sai lầm.
Và canh bạc của ông Miura cũng là canh bạc của Công Vinh - người nhận trách nhiệm với ông chủ về việc đội TP.HCM mùa thứ hai ở V-League phải có thành tích và xứng tầm là một CLB lớn thực thụ trên sân chứ không phải ồn ào ở phòng thay đồ.
Một góc nhìn khác: Hết thời cho “bóng đá gây mê”
Nổi tiếng với “thương hiệu” bóng đá thể lực, ông Miura muốn xóa đi khái niệm “bóng đá gây mê” nơi các cầu thủ Việt Nam. Ông thuộc trường phái lấy thể lực và sức mạnh làm nền tảng và từ đó sẽ giải quyết được nhiều bài toán tiếp theo.
Ngày làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, cứ mỗi lần đẩy cao thể lực là HLV Miura cũng “so tài” vài chục vòng sân cùng học trò. Sắp tới về với CLB TP.HCM, ông Miura sẽ phải nhận trách nhiệm làm sao giúp CLB TP.HCM đá sân nhà mà kéo được khán giả đến sân, tránh như mùa này yếu và thiếu trên sân nên bù lại là bề nổi bên ngoài sân.
HLV Miura về CLB TP.HCM, chắc chắn ông sẽ “dí” cầu thủ để cải thiện cái nền thể lực cùng sức mạnh, sức bền, điều mà CLB TP.HCM đang rất thiếu và kém cả tính chiến đấu.
Có những tồn tại song phải thừa nhận rằng đội tuyển thời HLV Miura hầu hết các nhà chuyên môn lẫn nhiều người hâm mộ nhìn ra được rằng đội tuyển Việt Nam rất khỏe. Họ đá rất sung suốt 90 phút với sức bền và độ lì rất cao. Công bằng mà nói thì thời HLV Miura, bóng đá Thái Lan rất ngại đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi phải đấu sức hay chơi kiểu khổ nhục kế. Cũng thời HLV Miura, đội Olympic Việt Nam từng đánh bại đội bóng giàu thành tích ở châu Á là Olympic Iran đến 4-1.
Mùa V-League 2018, có bàn tay của HLV Miura thì hy vọng bóng đá TP.HCM có một đội bóng chơi giàu tính chiến đấu và cống hiến.
TẤN PHƯỚC
CÔNG TUẤN
Cụ ông "từ cõi chết trở về" sau 3 lần đột quỵ não nhờ bài thuốc này!

Tàu ngầm Argentina mất tích đã liên lạc 7 lần nhưng thất bại


Tàu ngầm mất tích của Hải quân Argentina đã cố gắng liên lạc bằng vệ tinh với trạm mặt đất 7 lần nhưng không thành công.
CNN dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Argentina cho biết các liên lạc được thực hiện vào 10h52 và 3h42 (giờ địa phương) vào ngày 18/11. Các lần liên lạc kéo dài khoảng 36 giây. “Chúng tôi đã nhận được 7 cuộc gọi vệ tinh, có thể đến từ tàu ngầm ARA San Juan. Chúng tôi đang nỗ lực để xác định vị trí của nó”, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Oscar Aguad nói.
Bộ Quốc phòng nước này đang làm việc với một công ty chuyên về truyền thông vệ tinh của Mỹ để xác định vị trí tàu ngầm mất tích 4 ngày trước. Tàu ngầm ARA San Juan được phát hiện lần cuối hôm 15/11 ở Vịnh San Jorge, cách bờ biển Patagonia, miền Nam Argentina khoảng 200 hải lý.
Tàu mang theo thủy thủ đoàn 44 người. Thân nhân các thủy thủ đang tập trung tại căn cứ hải quân Mar del Plata để chờ đợi và cầu nguyện cho sự trở về an toàn của họ. Khu vực Patagonia đang có một cơn bão mạnh gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.
Tau ngam Argentina mat tich da lien lac 7 lan nhung that bai hinh anh 1
Tàu ngầm San Juan của Hải quân Argentina. Ảnh: ABC News.
“Thời tiết này sẽ cản trở nỗ lực tìm kiếm tàu thêm ít nhất 48 tiếng nữa”, nhà khí tượng Derek Van Dam nói. Hải quân Argentina cho biết đã ra lệnh cho các trạm truyền thông mặt đất dọc theo bờ biển nước này thực hiện cuộc tìm kiếm ban đầu, và mở rộng phạm vi tìm kiếm để thu thập các tín hiệu liên lạc nếu có của tàu ngầm.
Hải quân Mỹ đã triển khai một buồng cứu hộ tàu ngầm và tàu lặn dưới nước điều khiển từ xa đến Argentina hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra, những thiết bị hỗ trợ cứu hộ tàu ngầm khác cũng sẽ được chuyển đến Argentina trong tuần tới.
Những thiết bị từ Mỹ cho phép đưa thủy thủ ra khỏi tàu ngầm một cách an toàn. Ngoài ra, Hải quân Mỹ đã triển khai một máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon đến Argentina, cùng với máy bay tuần tra hàng hải P-3C Orion của NASA đang ở Argentina đã phối hợp tìm kiếm.
Hải quân Hoàng gia Anh cho biết tàu tuần tra HMS Protector cũng đang tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ theo yêu cầu của Hải quân Argentina. Tàu Protector được trang bị hệ thống định vị thủy âm hiện đại có thể phát hiện các mục tiêu dưới mặt nước.
ARA San Juan là loại tàu ngầm điện-diesel lớp TR-1700 do Đức chế tạo cho Hải quân Argentina. Tàu có lượng choán nước khi lặn 2.336 tấn. Tàu ngầm này được đưa vào hoạt động từ năm 1985. Tàu trải qua quá trình đại tu lớn vào các năm 2008 và 2013.


Trục vớt tàu ngầm Kursk Tàu ngầm Kursk được trục vớt vào năm 2001 sau một năm nằm ở đáy đại dương.


Bão to, Argentina khẩn trương truy tìm tàu ngầm mất tích

Thời tiết không thuận lợi khiến quá trình truy tìm tàu ngầm chở 44 thủy thủ mất tích của Argentina gặp nhiều khó khăn.
Trung Hiếu

Mỹ: F-15 truy đuổi, máy bay “ma” biến mất bí ẩn

Thứ Hai, ngày 20/11/2017 00:30 AM (GMT+7)

Một máy bay bí ẩn chao lượn trên bầu trời bang Oregon khiến không quân Mỹ phái chiến đấu cơ F-15 đánh chặn nhưng vật thể khả khi biến mất ngay sau đó.

Mỹ: F-15 truy đuổi, máy bay “ma” biến mất bí ẩn - 1
Ảnh minh họa.
Sự việc xảy ra hồi tháng trước nhưng chỉ mới được tờ Sputnik tiết lộ. Theo báo Nga, Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Bộ Chỉ huy không gian Bắc Mỹ (NORAD) cũng như nhiều nhân chứng đã xác nhận về sự xuất hiện của máy bay bí ẩn.
Máy bay ma này không có hệ thống nhận và phát tín hiệu cũng như không có radio. Do đó, Chiến đấu cơ không quân Mỹ sẽ rất khó để theo dấu máy bay bí ẩn . Hàng loạt tin đồn xuất hiện liên quan đến chiếc máy bay ma này.
Một người tự nhận là nhân chứng, nói máy bay bí ẩn đó là của những kẻ vận chuyển ma túy đang trên đường tới Canada. Tuy nhiên, nếu như vậy thì phi công phải cực giỏi hoặc cực kỳ may mắn mới có thể thoát khỏi cuộc truy đuổi của chiếc F-15 Mỹ.
Hiện vẫn còn nhiều thông tin chưa rõ ràng, như bao nhiêu thời gian đã trôi qua khi FAA và NORAD phát hiện máy bay bí ẩn và khi chiếc F-15 xuất kích.
Một người khác tự nhận là kiểm soát viên không lưu làm việc tại một trung tâm kiểm soát, nơi chiến đấu cơ F-15 cất cánh cho biết, không quân Mỹ yêu cầu họ không nói chuyện với báo chí về sự việc trên.
Một giả thuyết khác là không quân Mỹ đang thử nghiệm một loại máy bay tối mật trong hệ thống điều hành không gian (NAS). Nhưng không quân Mỹ thường không thử nghiệm công khai như vậy vào ban ngày, tránh trường hợp có người nhìn thấy.
Ngoài ra, không quân Mỹ có thể thử nghiệm máy bay ở Alaska, nơi hẻo lánh, có điều kiện khắc nghiệt và rõ ràng là phù hợp hơn.
Tam giác Quỷ Bermuda ghê rợn qua lời kể của người sống sót
Cary bay qua Tam giác Quỷ vào một ngày đẹp trời, nhưng mọi thứ chuyển biến xấu bất ngờ trong chuyến bay trở về của cô.
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik (Dân Việt)

Fan Việt ngủ tại khách sạn để "săn" thần tượng Ryan Giggs

Thiên An - Video: Minh Nguyễn, Theo Thời Đại 16:41 19/11/2017

Sau 2 lần đến Old Trafford mà không được gặp thần tượng Ryan Giggs, chàng trai Nguyễn Huy Hoàng đã xin được chữ ký của huyền thoại Man Utd ngay trong khách sạn ở Việt Nam.

Video tạm dừng
Trưa 19/11, hai cựu danh thủ Man Utd là Ryan Giggs và Paul Scholes đã đặt chân tới sân bay Nội Bài trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam.
Còn khá mệt mỏi sau chuyến bay dài, hai huyền thoại Quỷ đỏ vẫn nở nụ cười tươi chào các cổ động viên Việt Nam. Ngay sau đó, Giggs và Scholes đã lên xe di chuyển về khách sạn Metropole, nơi hai cựu danh thủ sẽ ở trong những ngày lưu lại Việt Nam.
Fan Việt ngủ tại khách sạn để săn thần tượng Ryan Giggs - Ảnh 2.
Vừa đặt chân tới khách sạn, Giggs một lần nữa lại bất ngờ với độ cuồng nhiệt của fan Việt Nam. Nguyễn Huy Hoàng, chàng fan cuồng Man Utd cầm trên tay chiếc áo số 11 mà Giggs từng đeo hồi còn thi đấu cho Quỷ đỏ đã tiến tới xin chữ ký.
Sau khi được thần tượng ký tặng lên áo đấu, Nguyễn Huy Hoàng đã không giấu được cảm xúc. Ngay khi biết tin Giggs sẽ sang Việt Nam, Nguyễn Huy Hoàng đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ TP.HCM ra Hà Nội.
Fan Việt ngủ tại khách sạn để săn thần tượng Ryan Giggs - Ảnh 3.
"Mình từng 2 lần tới sân Old Trafford để theo dõi Man Utd. Ngay trong lần đầu tiên, mình đã mua chiếc áo của Ryan Giggs và rất là mong Giggs ở ngoài sẽ cầm chiếc áo và ký tặng. Khi biết Ryan Giggs tới Việt Nam, mình đã chuẩn bị cho hành trình từ TP.HCM ra Hà Nội. Mình ở lại khách sạn này luôn và cuối cùng cũng có được chữ ký của Ryan Giggs. Mình rất là hạnh phúc", Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ.
Trước đó vào buổi sáng, thời tiết tại Hà Nội khá lạnh nhưng không ngăn được các thành viên của Hội cổ động viên Man Utd tại Việt Nam tụ tập để ra sân bay đón Ryan Giggs và Paul Scholes. Có thành viên còn dắt theo con để được gặp thần tượng.
Fan Việt ngủ tại khách sạn để săn thần tượng Ryan Giggs - Ảnh 4.
Giggs và Scholes sẽ có gần một ngày để nghỉ ngơi, trước khi bước vào các hoạt động ở Việt Nam trong vài ngày tới. Sáng 20/11, cặp đôi huyền thoại của Man Utd sẽ có những sự kiện quan trọng như tham dự họp báo, và lễ cắt băng khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF trước khi dự khán trận đấu giao hữu của đội U15 PVF và U15 Stoke City vào ngày 20/11.
Ngày 21/11, Ryan Giggs và Paul Scholes sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động chuyên môn tại Trung tâm đào tạo PVF như thử phòng tập giả lập, trao đổi về công tác đào tạo với các HLV cũng như kiểm tra, đánh giá và tư vấn cách thức vận hành trung tâm đào tạo PVF.
Trong ngày làm việc cuối 22/11, hai cựu danh thủ Man Utd sẽ giao lưu với học sinh Vinschool và dự khán trận chung kết giải giao hữu U15 Quốc tế.

Quân đội Syria và đồng minh giành lại được Albu Kamal từ IS

(Vietnam+) Bản in

Các đơn vị pháo binh tại làng Suwayiah, gần thành phố Albu Kamal của Syria ngày 10/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, một nguồn tin quân đội cho biết, quân đội Syria và lực lượng dân quân trung thành ngày 19/11 đã một lần nữa giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát thành phố Albu Kamal, thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguồn tin quân đội tại tỉnh Deir Ezzor thông báo "quân đội Syria cùng lực lượng đồng minh đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát Albu Kamal, đồng thời đang tiến hành rà phá bom mìn và chất nổ do IS gài đặt" tại thành phố gần biên giới với Iraq này.

Trước đó lực lượng chính phủ Syria cũng từng tuyên bố giành lại được Albu Kamal hồi đầu tháng nhưng đã bị IS tái chiếm trong một cuộc tấn công hồi tuần trước./.

Ông Trump thách bà Clinton tái tranh cử

19/11/2017 08:25 GMT+7

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây có màn đáp trả bà Hillary Clinton qua Twitter, sau khi bị đối thủ cũ của cuộc tranh cử năm 2016 chỉ trích trên truyền thông.

Ông Trump thách bà Clinton tái tranh cử - Ảnh 1.
Ông Trump và bà Clinton trong một cuộc tranh luận trực tiếp ở giai đoạn tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 - Ảnh: Reuters
"Tay lừa đảo Hillary Clinton là kẻ thất bại thảm hại và "to bự" nhất mọi thời đại. Bà ta cứ như không thể dừng lại vậy, và thế là điều tốt cho Đảng Cộng hòa. Hillary, sống tốt đi và cố gắng thử lại sau ba năm nữa nhé!", ông Trump viết trên Twitter ngày 18-11.
Những lời qua tiếng lại giữa ông Trump và bà Clinton đã trở nên quá quen thuộc từ khi hai người đại diện cho hai đảng lớn ở Mỹ tranh cử tổng thống năm 2016. Đôi khi, họ gần như chửi thẳng vào đối phương, không ngại bóc mẽ, thậm chí nhục mạ cá nhân nhau.
Sau thời gian tương đối im ắng, bà Clinton gần đây bắt đầu đăng đàn chỉ trích ông Trump nhiều hơn.
Dòng trạng thái có vẻ "bức xúc" của ông Trump được đưa ra sau khi bà Clinton có hai cuộc phỏng vấn lên sóng hôm 17-11.
Cựu ứng viên Đảng Dân chủ đã đặt dấu hỏi về việc tại sao ông Trump không bao giờ bị tổn hại từ các cáo buộc xúc phạm phụ nữ trong quá khứ. Ngược lại, thượng nghị sĩ Cộng hòa Roy Moore ở Alabama và thượng nghị sĩ Dân chủ Al Franken lại hứng chịu chỉ trích.
Ngoài ra, bà Clinton cũng hoài nghi về tính hợp pháp của ông Trump trên tư thế tổng thống, bằng cách nhắc lại nghi án người Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.
"Tôi không hiểu lắm về việc làm thế nào ông ta thoát được rất nhiều vụ tấn công và xúc phạm cũng như các lối hành xử đã đưa ông ta lên làm tổng thống", bà Clinton nói với tạp chí Mother Jones.
Lâu nay, ông Trump luôn bác bỏ cáo buộc xúc phạm phụ nữ, vốn xuất phát từ lời kể của một số người phụ nữ này với báo New York Times. Theo lẽ thường, những cáo buộc ấy - bao gồm đoạn video ngắn tên "Access Hollywood" chứa những lời lẽ dung tục được đưa ra vào năm 2005 - có thể làm sụt giảm uy tín của ông. Nhưng rốt cục ông vẫn chiến thắng cuộc bầu cử năm ngoái.
Trong bài phỏng vấn trên WABC radio, bà Clinton khẳng định khác biệt lớn nhất là hai thượng nghị sĩ nêu trên đã xin lỗi thẳng thắn, còn ông Trump thì không.
NHẬT ĐĂNG

Ông Putin hay Medvedev sẽ tranh cử Tổng thống Nga năm 2018?

0 Đặng Vũ (Theo RT)
ANTD.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov không phủ nhận tin đồn về việc Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ chạy đua Tổng thống Nga năm 2018 và khuyến cáo, tất cả mọi người nên sàng lọc kĩ lưỡng thông tin trên internet.
Vào hôm 15-11, trên mạng xã hội Telegram của Nga đã phát tán thông tin đồn về việc Thủ tướng Medvedev sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Nga năm 2018.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Peskov trả lời rằng, ông cũng không biết liệu Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev đã thảo luận về vấn đề này hay chưa nhưng khuyến cáo các nhà báo và người dân nên tiếp nhận thông tin một cách "tỉnh táo và khôn ngoan".
ảnh 1
Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev đều chưa xác nhận việc tham gia tranh cử
Trên thực tế, vào hôm 16-11, ông Medvedev đã được hỏi bởi một phóng viên về dự định tranh cử vào “năm nay” và Thủ tướng Nga đã nhanh chóng đáp lại rằng, không có bất kì cuộc bầu cử nào diễn ra ở Nga trong năm nay (2017), đồng thời từ chối nhắc tới cuộc bầu cử vào năm 2018.
Chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga năm 2018 sẽ bắt đầu vào giữa tháng 12, sau khi khi Hội đồng Liên bang Nga xác định ngày chính xác tiến hành bỏ phiếu, nhiều khả năng sẽ rơi vào ngày 18-3, ngày kỉ niệm bán đảo Crimea trở về với Nga.
Cho tới nay nhiều chính trị gia và người nổi tiếng đã tuyên bố dự định ứng cử, có thể kể đến như lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Vladimir Zhirinovsky và lãnh đạo phe đối lập Alexey Navalny.
Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin hiện vẫn chưa tuyên bố liệu ông có tham gia tranh cử hay không.
Thủ tướng Medvedev là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Putin và đang là Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất chiếm đa số trong quốc hội. Bản thân ông Putin từng ủng hộ ông Medvedev trong cuộc bầu cử năm 2008 và giúp ông này giành chiến thắng với 70% phiếu bầu.

Cháy lớn ở Bắc Kinh, Trung Quốc khiến 19 người thiệt mạng

Nam Thanh, Theo Thời Đại 22:34 19/11/2017

Ngọn lửa được cho là bùng lên từ một số xưởng gia công quần áo nhỏ tại khu vực có nhiều người nhập cư và lao động tỉnh lẻ sinh sống. Nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ.

Lính cứu hỏa đã mất nhiều giờ đồng hồ liền để kiểm soát được ngọn lửa. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hiện vẫn đang được điều tra.
Tuy nhiên, cảnh sát Bắc Kinh nói rằng họ đã có một vài phỏng đoán ban đầu.
Cháy lớn ở Bắc Kinh, Trung Quốc khiến 19 người thiệt mạng - Ảnh 1.
Cảnh sát và lính cứu hỏa đang dọn dẹp hiện trường. Nguồn ảnh: Reuters
Ngọn lửa bùng phát ở quận Daxing, khu vực mà nhiều người lao động ngoại tỉnh và những người có mức sống thấp chọn để thuê nhà và sinh sống.
Ngọn lửa ban đầu được cho là bùng lên từ một số nhà máy quần áo nhỏ. Do những điều kiện xấu về đường xá cũng như giao thông, 30 xe cứu hỏa dưới sự quản lý của 14 đội phải mất tới hơn ba giờ để hoàn toàn kiểm soát được ngọn lửa. Một số người mắc kẹt trong các tòa nhà hiện đã được khẩn trương cứu chữa và đưa tới bệnh viện.
Cháy lớn ở Bắc Kinh, Trung Quốc khiến 19 người thiệt mạng - Ảnh 2.
Nguồn ảnh: Reuters
Cháy lớn ở Bắc Kinh, Trung Quốc khiến 19 người thiệt mạng - Ảnh 3.
Nguồn ảnh: Reuters
Được biết, ngọn lửa bùng phát trong bối cảnh một chiến dịch làm đẹp phố phường của Bắc Kinh đang được tiến hành nhằm giảm thiểu các gian hàng "không được đẹp mắt".
Các nhà vận động nhân quyền và cải cách đô thị cho biết họ đang kiến nghị việc dời các công nhân nhập cư về phía xa trung tâm thành phố hơn - điều này vốn được coi là bài toán lợi bất cập hại và còn hàm chứa nhiều vấn đề khó giải quyết ở các đô thị lớn Trung Quốc - nơi mà các vụ hỏa hoạn gây chết người đã được coi là thường lệ và các quy định và an toàn phòng cháy chữa cháy thường bị bỏ qua.

Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới


Thứ hai, 20/11/2017 | 06:21 GMT+7

Sự kiện:

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


Họ đều là những nhà giáo tài năng, nhiệt huyết và những cống hiến của họ dành cho ngành giáo dục thế giới khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trong lịch sử thế giới, có những người thầy vĩ đại, những người đã làm thay đổi toàn thế giới nhờ những sáng kiến, bài học mà mình để lại. Dù nhiều thế kỷ trôi qua, tên tuổi của họ vẫn không hề suy giảm, mà thậm chí còn được nhắc đến bằng cả sự ngưỡng mộ và biết ơn của các thế hệ.
Nhân ngày 20-11, chúng ta hãy cùng vinh danh những người thầy vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới!
Khổng Tử (551 - 479 TCN)
Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 1

Khổng Tử là một nhà giáo, nhà hiền triết vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa, đồng thời cũng là người sáng lập ra Nho giáo. Tư tưởng của ông có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến các nền văn hóa Đông Á. Ông được người đời tôn xưng là 'Bậc thầy của muôn đời'. Khổng Tử dạy lòng nhân từ là nền tảng của đạo đức. Ngoài các khái niệm cốt lõi của lòng nhân từ, nguyên tắc quan trọng khác từ giáo lý Khổng Tử bao gồm sự công bình và chính nghĩa, học tập và trí tuệ, trung thực và đáng tin cậy, cũng như lòng hiếu thảo, lòng trung thành và sự khoan dung tha thứ.
Pythagoras (Sinh khoảng 580 - 572 TCN - mất khoảng 500-490 TCN)
Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 2

Pythagoras là người thầy vĩ đại nhất của môn toán học trong lịch sử thế giới. Ông là người đặt nền móng cho môn hình học với rất nhiều định lý quan trọng. Bên cạnh đó, Pythagoras còn được biết đến như một nhà triết học, một nhà thần bí học với nhiều nghiên cứu về tôn giáo và xã hội.
Albert Einstein (1879 - 1955)
Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 3

Nhà khoa học Albert Einstein là người thầy vĩ đại của vật lý học, ông là một người có tính cách kỳ quái nhưng những nghiên cứu và đóng góp của ông đã góp phần rất lớn trong sự phát triển của nhân loại. Ông là người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, 1 trong 2 trụ cột của vật lý hiện đại (trụ cột kia là cơ học lượng tử).
Einstein đã công bố hơn 300 bài báo khoa học và hơn 150 bài viết khác về những chủ đề khác nhau, ông cũng nhận được nhiều bằng tiến sĩ danh dự trong khoa học, y học và triết học từ nhiều cơ sở giáo dục đại học ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ông được tạp chí Times gọi là “Con người của thế kỷ”. Những thành tựu tri thức lớn lao của ông đã khiến tên gọi “Einstein” đã trở nên đồng nghĩa với từ thiên tài.
Aristotle (384 - 322 TCN)
Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 4

Aristoteles là một nhà triết học thời Hy Lạp cổ đại, được coi là học trò xuất sắc của Platon và thầy dạy của Alexandros Đại đế. Ông được biết đến với rất nhiều nghiên cứu nổi tiếng trong các lĩnh vực vật lý, logic, sinh học, chính trị, văn học và nghệ thuật. Aristoteles chính là một trong ba cột trụ của văn minh Hy Lạp cổ đại cùng với Platon và Socrates. Trường học do Aristoteles mở được nhận xét là trường học tiên tiến nhất trong thời kỳ Cổ đại. Ở đây, ông không chỉ dạy kiến thức mà còn cùng học trò đi bộ, quan sát, bàn luận và học hỏi từ những quan sát đó.
Isaac Newton (1643 - 1727)
Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 5

Không chỉ là một nhà vật lý nổi tiếng nhất mọi thời đại, Sir Isaac Newton cũng được biết đến là một nhà toán học, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà nghiên cứu thuật giả kim và thần học. Thông qua cuốn “Nguyên tắc toán học của Triết học tự nhiên”, Newton đã đặt nền móng đầu tiên cho các định luật cơ học. Ông cũng là người nêu ra 3 định luật cơ bản của chuyển động và lực hấp dẫn trong vũ trụ, mà các học sinh và sinh viên vẫn còn được học tới tận ngày nay.
Friedrich Froebel (1782 - 1852)
Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 6

Friedrich Froebel là người có đóng góp mang tính cách mạng để làm thay đổi hệ thống giáo dục trên toàn thế giới. Ông đã thành lập nhà trẻ đầu tiên trên thế giới tại Đức vào năm 1837, với các phương pháp sử dụng đồ chơi và phần thưởng trong cách dậy dỗ trẻ em. Thuật ngữ “Trường mẫu giáo” cũng là do Froebel đặt ra. Ông tin rằng ai cũng có tiềm năng sáng tạo và cách khuyến khích tốt nhất để tiềm năng đó phát triển là sự khen thưởng, thay vì kỷ luật và những giáo điều khắt khe.
Henry David Thoreau (1817 - 1862)
Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 7

Henry là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của nước Mỹ, các tác phẩm của ông chủ yếu viết về chế độ nô lệ, kinh tế và xã hội của nước Mỹ. Ông nhận được sự ủng hộ của hàng triệu người trên thế giới vì đã giám phản đối các chính sách của nước Mỹ về nô lệ. Tuy nhiên khi ông còn sống, các tác phẩm này chưa được công nhận mà phải đợi đến cuối thế kỷ 19 người ta mới vinh danh tên của ông.
John Amos Comenius (1590 - 1672)
Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 8

Câu nói nổi tiếng của John Amos Comenius - một trong những nhà triết học, lý luận giáo dục vĩ đại của thế giới đó chính là “Nếu như thế giới là trường học của nhân loại, thì cuộc đời của mỗi người là trường học từ khi sinh ra cho đến lúc chết". Ông cũng là người đưa ra những phương pháp giảng dạy bằng biểu đồ, đồ thị, hình ảnh và các phương tiện trực quan. Chính ông là người đã làm thay đổi cách thức giáo dục trong trường lớp phổ thông.
Galileo Galilee (1564 - 1642)
Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 9

Galileo Galilee là nhà vật lý, nhà toán học, triết học và thiên văn học người Ý, ông được biết đến như là người đã tạo ra những cuộc cách mạng vĩ đại của khoa học. Với rất nhiều đóng góp của mình trong thiên văn học, Galileo được gọi là “Cha của Thiên văn học quan sát hiện đại”, “Cha đẻ của vật lý hiện đại” và “Cha đẻ của khoa học hiện đại”.
Ayn Rand (1905 – 1982)
Những nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 10

Ayn Rand là nhà văn, nhà triết học mang trong mình hai dòng máu Nga và Mỹ. Bà là tác giả của các tiểu thuyết nổi tiếng như “Atlas Shrugged”, “The Fountainhead”, “Anthem”, “We The Living”. Bà cũng là người viết kịch bản cho những hãng phim nổi tiếng trên thế giới như Universal Pictures và Paramount Pictures.
Tuy nhiên giá trị lớn nhất mà Ayn Rand để lại là hệ thống triết học được gọi là Objectivism (khách quan). Trong đó phân tích các giá trị và tác động của thế giới quan tới mọi mặt của một cá nhân. Hệ thống triết học này được lưu truyền rất rộng trong giới sinh viên.
Thu Hà (T/h)

Đã có lời lý giải tại sao một hạt nước lại có thể lăn trên mặt nước mà không hòa vào nhau

Dink , Theo Trí Thức Trẻ 10 giờ trước
Bình luận 0

Kết quả nghiên cứu hiện tượng kì lạ này có thể được áp dụng vào rất nhiều ngành.

Bạn đã bao giờ thấy cảnh những giọt nước li ti lăn nhẹ nhàng trên mặt nước chưa? Khi trời mưa hay khi bạn đổ chút sữa tươi vào tách cá phê? Các nhà khao học vừa mới tìm ra lời giải thích cho hiện tượng vật lý kì lạ này: nó chỉ diễn ra dưới một số điều kiện nhất định.
Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts, để khiến cho một hạt nước có thể nổi trên bề mặt dung dịch một khoảng thời gian ngắn trước khi hòa vào dung dịch bên dưới, nhiệt độ giữa chúng phải khác nhau. Trong nghiên cứu mới nhất này, họ còn tìm ra được cách điều khiển hiện tượng này.
Trong đại đa số trường hợp, nếu hai loại dung dịch – của giọt nước và của dung dịch bên dưới – cùng một loại, chúng sẽ hòa vào nhau ngay lập tức. Nhưng khi có một giọt nước vẫn nổi và lăn trên bề mặt của dung dịch, nó sẽ biến thành hiện tượng "không hợp nhất – noncoalescence". Chưa hết, nó còn có công dụng lớn trong khoa học nữa cơ.
Tìm ra được lý do tại sao hiện tượng "không hợp nhất" này xảy ra, ta sẽ phát triển được những dung dịch có thể sữa hiệu quả hơn, ví dụ như thuốc men, đồ trang điểm hay chất sơn. Hiện tượng kì lạ này cũng có thể được nghiên cứu và áp dụng vào những công nghệ như chip kênh dẫn vi lưu (microfluidic: cho phép kiểm soát hoạt động trong một quy mô rất nhỏ thông qua một hoặc nhiều kênh nhỏ với kích cỡ nhỏ hơn 1mm): hạt nước có thể mang theo những chất phản ứng đến những địa điểm cần thiết trên bề mặt một con chip.
Vì lý do ấy, hiện tượng "không hợp nhất" đã được nghiên cứu một thời gian rồi. Họ cũng đã có thể dựng lại hiện tượng này bằng nhiều cách khác nhau – hạt nước có điện tích đối lập với dung dịch cũng sẽ xảy ra hiện tượng trên.
Họ cũng đã biết được những yếu tố nào có ảnh hưởng tới việc "không hợp nhất". Đơn cử như tính nhớt của dung dịch, sức căng bề mặt, độ cao của giọt nước khi rơi xuống, tính điện và kích cỡ hạt nước đều đóng một vai trò nhất định trong việc hình thành hạt nước trên bề mặt dung dịch và thời gian tồn tại của nó.
Sau tất cả những nghiên cứu trước đây ấy, câu hỏi TẠI SAO vẫn còn đó và chính xác cách thức điều khiển nó vẫn chưa rõ.
Tuy nhiên, một nghiên cứu hồi năm 1996 đã nêu nên tầm ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự không hợp nhất của dung dịch. Dựa vào tiền đề đó, Michela Geri, sinh viên tốt nghiệp MIT dẫn đầu một đội ngũ nghiên cứu đã tiến hành một thử nghiệm toán học, xác định những điểm khác biệt của nhiệt độ trong hiện tượng kì lạ này.
"Dựa trên giả thuyết mới của chúng tôi, các kĩ sư đã có thể xác định được điểm khác biệt nhiệt độ cốt yếu cần có để phân tách được hạt nước và bề mặt dung dịch, và xác định được cả trọng lượng tối đa của hạt nước để nó có thể nổi được", Geri nói.
"Nếu như bạn đã hiểu được những yếu tố cơ bản, bạn có thể bắt đầu thiết kế mọi thứ theo cách mà bạn muốn".
Và để làm được thử nghiệm này, Geri đã tạo ra một cái hộp với đáy kim loại, cô đổ đầy dầu silicon vào đó, đặt toàn bộ lên một thiết bị tạo nhiệt – có thể làm nóng, làm lạnh hay giữ nhiệt. Cô Geri sử dụng một ống tiêm, đổ lên bề mặt dung dịch một hạt nước cũng là dầu silicon.

Ví dụ về thiết bị tạo nhiệt (thermal platform/hot-cold plate) được dùng trong thử nghiệm trên.
Ví dụ về thiết bị tạo nhiệt (thermal platform/hot-cold plate) được dùng trong thử nghiệm trên.
Thử nghiệm được thực hiện với đủ mức nhiệt độ khác nhau, nhiều mức nhớt của dầu và độ đậm đặc khác nhau. Các nhà nghiên cứu dùng một camera tốc độ cao để quay lại thử nghiệm, với cảnh quay 2.000 khung hình trên giây, nhằm quan sát kĩ càng tương tác của giọt nước với bề mặt dung dịch.
Kết quả cho thấy nhiệt độ cách biệt càng cao, tỉ lệ diễn ra việc không hợp nhất càng lớn. Với cách biệt 30 độ C, cô Geri đã có thể giữ hạt nước trong trạng thái "không hợp nhất" trong khoảng 10 giây. Điều này diễn ra là vì sự cách biệt nhiệt độ sẽ tạo ra sự đối lưu – dòng chảy của lớp không khí bọc lấy hạt nước và phủ lên bề mặt của dung dịch. Nhiệt độ càng cao, dòng chảy đối lưu này càng mạng, nó sẽ ngăn hạt nước không hòa vào dung dịch bên dưới.
Kết quả thí nghiệm này sẽ được nghiên cứu kĩ càng, để biết được cách thức nước mưa, phân tán hóa chất, các chất sinh học như thế nào.
Nghiên cứu của đội ngũ các nhà khoa học đã được đăng tải trên Journal of Fluid Mechanics.

Làm sao để tỉnh táo trong giấc mơ Lucid, các nhà khoa học đã tìm ra cách

19/11/2017 11:26 AM | Sống

46% những người áp dụng kỹ thuật này sẽ trải nghiệm giấc mơ Lucid, trong đó họ biết rằng mình đang mơ.

Làm sao để tỉnh táo trong giấc mơ Lucid, các nhà khoa học đã tìm ra cách
Có thể bạn đã từng nghe về Lucid dream , những giấc mơ sáng suốt mà trong đó người mơ biết rằng mình đang mơ. Hãy tưởng tượng những điều tuyệt vời mà bạn có thể làm trong trường hợp đó. Bạn có thể trải nghiệm mọi thứ, đi đến mọi nơi trong vũ trụ mơ của mình.
Với Lucid dream không có điều gì ràng buộc hoặc giới hạn khả năng của bạn, kể cả là các định luật vật lý. Nếu muốn bạn có thể bay, có thể thở ngoài vũ trụ hoặc chạm vào Mặt Trời. Bạn cũng sẽ không thể nào chết, bởi điều tồi tệ nhất xảy ra chỉ là bạn phải thức dậy và tạm biệt những trải nghiệm tuyệt vời của mình.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm Lucid dream, dù là một lần trong đời. Hai nghiên cứu khổng lồ được thực hiện cho thấy chỉ có khoảng 25% dân số báo cáo rằng họ có Lucid dream một cách rõ ràng và thực sự “sống” được trong giấc mơ của mình.
Làm thế nào để đưa bộ não của bạn vào trạng thái Lucid dream vẫn là một chủ đề được rất nhiều nhà khoa học quan tâm. Trong một nghiên cứu mới gần đây, các nhà khoa học đã tiết lộ một phương pháp tối đa hóa cơ hội bạn bắt gặp giấc mơ sáng suốt mỗi khi đặt lưng xuống giường.
Bạn muốn tỉnh táo trong giấc mơ Lucid để làm mọi thứ mình thích không?
Bạn muốn tỉnh táo trong giấc mơ Lucid để làm mọi thứ mình thích không?
Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Adelaide, Australia. Trong đó, họ đã tuyển chọn 169 tình nguyện viên và thử 3 chiến lược khác nhau để “mồi” một giấc mơ sáng suốt xảy ra.
Các nghiên cứu trước đây đã khẳng định rằng việc nhận thức sáng suốt giữa giấc mơ là điều khó tiên đoán. Vấn đề này khiến việc luyện tập để “nhảy” được vào một giấc mơ Lucid là cực kỳ khó.
Trước đây đã có khá nhiều các chiến lược được gợi ý giúp chúng ta “mồi” não bộ tới một giấc mơ sáng suốt. Chúng thậm chí còn cho phép người đang mơ báo hiệu cho các nhà nghiên cứu quan sát bên cạnh biết rằng họ đang tỉnh trong giấc mơ của mình.
Thử nghiệm lần này đã kiểm tra 3 trong số các chiến lược đó, bao gồm: kỹ thuật kiểm tra thực tại, kỹ thuật quay trở lại giấc ngủ và kỹ thuật mồi Lucid dream.
Trong kỹ thuật kiểm tra thực tại, nhóm tình nguyện viên được yêu cầu nhớ một thực tế và tìm cách kiểm tra lại nó trong giấc mơ để nhận biết rằng mình đang mơ. Nếu bạn đã xem phin Inception, thì nó tương tự như nhân vật Cobb nhận ra rằng con quay sẽ không bao giờ đổ trong giấc mơ của mình.
Kỹ thuật thứ hai, người tham gia được yêu cầu ngủ trong 5 tiếng đồng hồ. Sau đó, các nhà nghiên cứu sẽ đánh thức họ trong một khoảng thời gian ngắn rồi để họ trở lại giấc ngủ. Bằng cách trượt nhanh chóng từ trạng thái ngủ-thức- ngủ, Lucid dream được cho là sẽ dễ diễn ra hơn.
Kỹ thuật cuối cùng gọi tắt là MILD (mnemonic induction of lucid dreams), giống như mồi những giấc mơ sáng suốt xảy ra. Trước khi ngủ, các tình nguyện viên sẽ liên tục tự nhẩm trong đầu rằng “Tôi sẽ biết rằng tôi đang mơ”. Sau đó, họ sẽ có cơ hội “tỉnh táo” trong giấc mơ của mình.
Có khá nhiều chiến lược được gợi ý giúp chúng ta “mồi” não bộ tới một giấc mơ sáng suốt
Có khá nhiều chiến lược được gợi ý giúp chúng ta “mồi” não bộ tới một giấc mơ sáng suốt
Trong tuần đầu tiên của thí nghiệm, các tình nguyện viên chưa thực hành bất kỳ kỹ thuật nào. Chỉ có 8% những giấc mơ của toàn bộ nhóm 169 người là những giấc mơ sáng suốt.
Tuần lễ thứ hai là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau khi 3 kỹ thuật được áp dụng, 17% những giấc mơ đã trở thành Lucid dream. Ngạc nhiên hơn nữa, tỷ lệ giấc mơ sáng suốt ở những người vừa sử dụng kỹ thuật thứ 2 và thứ 3 cùng lúc tăng lên tới 46%.
Điều này gợi ý rằng chiến lược “mồi” giấc mơ MILD và đánh thức giữa chừng là cách hiệu quả nhất để có được Lucid dream. Trong khi tỉnh táo, bạn hãy tự nhủ rằng “Mình biết rằng mình đang mơ”. Sau đó, bạn ngủ 5 tiếng đồng hồ, đánh thức mình dậy trong 5 phút trước khi trở lại giấc ngủ. Cơ hội có được Lucid dream sẽ tăng lên đáng kể.
Kỹ thuật MILD hoạt động dựa trên thứ mà chúng tôi gọi là ‘trí nhớ tiềm năng’ – tức là khả năng nhớ những điều bạn sẽ làm trong tương lai”, nhà nghiên cứu Denholm Aspy cho biết. “Bằng cách lặp lại một cụm từ bạn sẽ nhớ rằng mình đang mơ, nó tạo ra một ý muốn trong tâm trí bạn. Trên thực tế, nhớ rằng bạn sẽ đang mơ thì sẽ dẫn đến một giấc mơ Lucid”.
Một kết quả lạc quan nữa, những người sử dụng kỹ thuật này để trải nghiệm Lucid dream không báo cáo rằng họ thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau.
Bạn có thể tự luyện tập để tăng cơ hội gặp Lucid dream lên 46%
Bạn có thể tự luyện tập để tăng cơ hội gặp Lucid dream lên 46%
Những kết quả này đưa chúng ta đến một bước gần hơn để phát triển được các kỹ thuật trải nghiệm Lucid dream hiệu quả cao. Điều này cho phép nghiên cứu những lợi ích tiềm ẩn của giấc mơ sáng suốt, chẳng hạn như điều trị cho những người hay gặp ác mộng hoặc thậm chí là tập luyện các kỹ năng thể chất trong môi trường giấc mơ”, Aspy cho biết thêm.
Sẽ còn một chặng đường dài từ nghiên cứu này tới một tương lai như Inception trở thành hiện thực, nơi các kỹ sư có thể kiến tạo những giấc mơ, ăn cắp hoặc cấy kí ức vào trong đầu bạn. Tuy nhiên, ngay bây giờ, bạn cũng có thể thử nghiệm kết hợp 2 kỹ thuật trong nghiên cứu để tăng cơ hội có Lucid dream.
Biết đâu, đó sẽ là một trải nghiệm thú vị đối với bạn.
Theo Zknight
Trí thức trẻ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét