Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Xem phim: "Từ Địa Ngục"

(ĐC sưu tầm trên NET)

Phim Từ Địa Ngục

From Hell (2001)Từ Địa Ngục

Giới thiệu bộ phim Từ Địa Ngục:
Phim Từ Địa Ngục Năm 1888, Mary Kelly ( Heather Graham ) và nhóm nhỏ của cô London gái mại dâm đi một cách cực nhọc thông qua không ngừng đau khổ hàng ngày. Khi bạn bè của họ Ann Crook bị bắt cóc, họ đang bị kéo vào một âm mưu với các liên kết lên cao hơn họ có thể có thể tưởng tượng. Vụ bắt cóc được sớm tiếp theo là vụ giết người khủng khiếp của một người phụ nữ, Martha Tabram ( Samantha Spiro ), và nó trở nên rõ ràng rằng họ đang bị săn đuổi, từng người một như gái mại dâm khác nhau được ám sát, thân khám nghiệm tử thi.
In Victorian Era London, a troubled clairvoyant police detective investigates the murders by Jack The Ripper
Cái chết của Martha và các bạn của mình lấy sự chú ý của Whitechapel Cảnh sát thanh tra Frederick Abberline ( Johnny Depp ), một người đàn ông tuyệt vời nhưng gặp khó khăn mà công việc của cảnh sát được hỗ trợ bằng mình tâm linh "tầm nhìn". Điều tra của Abberline cho thấy những vụ giết người, trong khi khủng khiếp, có nghĩa là một người có giáo dục chịu trách nhiệm do các phương pháp chính xác và gần như phẫu thuật được sử dụng. Ann được tìm thấy một vài ngày sau đó trong trại tế bần đã được lobotomized sau khi các quan chức và các bác sĩ được cho là tìm thấy cô ấy là điên. Đó là ngụ ý này đã được thực hiện để bịt miệng cô. Abberline tư vấn Sir William Gull ( Ian Holm ), một bác sĩ cho gia đình Hoàng gia, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức về y học của mình. Những phát hiện này, cùng với cấp trên của mình cản trở cuộc điều tra của mình, điểm đến một âm mưu đen tối và có tổ chức. Abberline trở nên tham gia sâu sắc với các trường hợp, trong đó có ý nghĩa cá nhân với anh ta khi anh và Mary bắt đầu rơi vào tình yêu.
http://bomtan.org/xem-phim/tu-dia-nguc-10802/full.html 
Xem tiếp...

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 543

(ĐC sưu tầm trên NET)

Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe

Thứ Sáu, ngày 30/12/2016 19:37 PM (GMT+7)
Hàng ngàn người sống tại TP.HCM đổ về quê nghỉ Tết Dương lịch, tuy nhiên các tuyến đường cửa ngõ không xảy ra kẹt xe.
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 1
Hàng ngàn người sống tại TP.HCM đổ về quê nghỉ Tết Dương lịch, tuy nhiên các tuyến đường cửa ngõ không xảy ra kẹt xe.
Chiều 30.12, hàng ngàn người dân sống và làm việc tại TP.HCM rời thành phố để về quê nghỉ Tết Dương lịch. Tuy lượng người đông nhưng các tuyến đường cửa ngõ không xảy ra kẹt xe.
Trên Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) hướng về các tỉnh miền Tây dòng phương tiện nối đuôi nhau để lưu thông. Tại các giao lộ có xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ nhưng được lực lượng CSGT chốt trực, điều tiết nên giao thông sau đó được thông thoáng.
Nhiều người chạy xe máy mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, lịch năm mới về quê. Anh Nguyễn Văn Phong, quê Đồng Tháp cho biết: “Đợt Tết Dương lịch công ty cho nghỉ 3 ngày nên tôi tranh thủ về thăm nhà. Cứ lo kẹt xe nhưng nay đường về quê thông thoáng nên cũng đỡ mệt”.
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 2
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 3
Trên Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) hướng về các tỉnh miền Tây lượng phương tiện đông nhưng chỉ xảy ra ùn ứ tại các giao lộ
Trong khi đó chị Nguyễn Thị Quỳnh Hợp quê Cần Thơ cho biết: “Do khoảng cách gần nên tôi chạy xe máy cho tiện. Đợt nghỉ này về quê, cửa ngõ thành phố không còn cảnh kẹt xe mừng quá”.
Tại khu vực bến xe miền Tây, lượng khách đổ về đây mua vé đông nhưng không xảy ra ùn ứ. Một số nhà xe thương hiệu được nhiều người chọn mua vé để về quê nghỉ Tết, trong khi đó các hãng khác vắng như “chùa bà đanh”.
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 4
Một số thời điểm đường khá vắng
Ông Trần Văn Phương- Phó giám đốc bến xe Miền Tây cho biết, lượng khách thông qua bến xe ngày 30/12 đông hơn ngày thường. Dự báo khoảng 40.000 đến 45.000 lượt khách.
Theo ông Phương, lượng khách về quê sẽ tăng mạnh vào ngày 31/12 nhưng bến xe cam kết đủ xe để đưa khách về quê nghỉ Tết và giá vé không đổi so với ngày thường.
Tại bến xe An Sương (huyện Hóc Môn) lượng khách đông, đa phần hành khách về tỉnh Tây Ninh. Ghi nhận, vé xe khách không tăng so với ngày bình thường. Trên Quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) trong chiều nay cũng xảy ra ùn ứ giao thông tại các giao lộ.
Tại bến xe miền Đông, ngay từ chiều, lượng khách cũng đổ về khá đông. Đa số hành khách ở các tuyến về Bình Phước, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang, Phú Yên và Bình Định. Tại các quầy vé đều có niêm yết giá cụ thể. “Sở dĩ đợt nghỉ Tết dương lịch này hành khách ít hơn so với những đợt nghỉ Lễ, Tết khác vì chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tới Tết Đinh Dậu nên nhiều người đợi tới khi đó về luôn. Đợt nghỉ Tết dương lịch này chỉ có một số người ở tuyến cự ly ngắn mới về quê”, bảo vệ bến xe nhận định.
Trong chiều nay, khu vực cảng Cát Lái (quận 2) hành khách đông nhưng không xảy ùn tắc. Nguyên nhân là do bến phà được tăng cường chuyến để đưa người dân về quê ăn Tết Dương lịch.
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 5
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 6
Nhiều người mang lịch năm mới 2017 về nhà
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 7
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 8
Các em nhỏ theo bố mẹ về quê nghỉ Tết Dương lịch
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 9
Khu vực bến xe miền Tây hành khách đông nhưng không ùn tắc
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 10
Một số nhà xe thương hiệu được hành khách chọn mua
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 11
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 12
Trong khi đó, một số quầy vé khác khá vắng người
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 13
Khu vực Quốc lộ 13 lượng phương tiện ngày cuối năm cũng đông nhưng chỉ xảy ra ùn tắc nhẹ tại các giao lộ
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 14
Tại bến xe miền Đông ngay từ chiều lượng khách cũng đổ về khá đông. Đa số hành khách ở các tuyến về Bình Phước, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận,
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 15
Vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy trên cầu Lò Gốm, quận 6 trong chiều 30.12 khiến người đàn ông đi xe máy tử vong
Người dân đổ về quê ăn Tết, Sài Gòn bất ngờ không kẹt xe - 16
Giao thông trên cầu bị “tê liệt”.
Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Chưa nộp 1.430 tỉ đồng, Tân Hoàng Minh có thể mất trắng tiền cọc và đất vàng 23 Lê Duẩn (Sài Gòn) ngay hôm nay

Chưa nộp 1.430 tỉ đồng, Tân Hoàng Minh có thể mất trắng tiền cọc và đất vàng 23 Lê Duẩn (Sài Gòn) ngay hôm nay

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo đến hết ngày 30/12, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) không nộp hết số tiền trúng đấu giá, thành phố sẽ hủy kết quả để tổ chức đấu giá lại.

    Với vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, có 2 mặt tiền đường Lê Duẩn và Nguyễn Du, lại cực kỳ vuông vắn (55 x 55 m) và được quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ với chiều cao tối đa 100 m, khu đất này đã thu hút được 13 doanh nghiệp có tiềm lực mạnh tham gia đấu giá. Giá khởi điểm của khu đất khá này là 558 tỉ đồng và công ty Tân Hoàng Minh đã chiến thắng với giá 1.430 tỉ đồng – cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm.
    Ngày 7/8/2015, UBND Tp.HCM cũng đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại số 23 Lê Duẩn. Số tiền "đặt cọc" đấu giá hơn 83 tỉ đồng của Tân Hoàng Minh cũng đã được chuyển vào kho bạc Nhà nước.
    Thế nhưng ngay sau khi UBND TP.HCM phê duyệt kết quả đấu giá thì Tân Hoàng Minh lại có văn bản đề nghị hủy kết quả. Doanh nghiệp cho rằng đơn vị tổ chức đấu giá đã có sai phạm về bước giá, và cũng không nộp số tiền đã trúng đấu giá. Do vậy, thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tham mưu để giải quyết.
    Trong thời gian này, Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Trung Nam lại đề xuất thành phố bổ sung khu đất này vào danh sách các khu đất hoán đổi cho hợp đồng BT của một dự án chống ngập. Bất ngờ, trong tháng 6, Tân Hoàng Minh lại có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề nghị được tiếp tục mua khu đất 23 Lê Duẩn.
    Theo quy định, quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày trúng đấu giá mà đơn vị trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản thì phải nộp phạt, hoặc có thể bị hủy kết quả và mất tiền đặt cọc. Nếu Tân Hoàng Minh muốn tiếp tục mua đất vàng 23 Lê Duẩn thì ngoài số tiền trúng đấu giá, doanh nghiệp này còn phải đóng tiền phạt trễ hạn.
    Nói về trường hợp doanh nghiệp xin trả lại đất vàng, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM, cho rằng thành phố đã đưa ra “đề bài” trong cuộc đấu giá này, doanh nghiệp đã có thời gian để nghiên cứu và cuối cùng cho ra một “đáp án” tốt nhất, trong đó phải đảm bảo được lợi nhuận về mặt kinh tế cho mình.
    Đặc biệt, doanh nghiệp cũng chính là người quyết định về mặt giá khi tham gia đấu giá, do vậy nếu có chuyện cho rằng “lỡ” bỏ giá cao để giành cho bằng được khu đất này là hoàn toàn bất hợp lý.
    Cũng theo ông Châu, chủ đầu tư phải là người trước hết chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình. Tuy nhiên, trước đây tại thành phố có một tiền lệ, đó là chuyện UBND Tp.HCM đã giải quyết theo hướng cho một liên doanh trúng thầu trả lại khu tam giác vàng tại quận 1. Khi đó, liên doanh này đã đưa ra những điều kiện vượt quá khả năng khi trúng thầu.
    Chẳng hạn như nhà thầu cam kết đóng góp cho ngân sách thành phố là 1.900 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD), thực hiện di dời giải tỏa một trường trung học… nhưng sau gần 10 năm vẫn không thực hiện được.
    “Đơn vị này cũng đã xin thành phố xem xét trả lại số tiền đã đặc cọc khi tham gia đấu thầu, và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Đối với trường hợp của Tân Hoàng Minh, UBND TP.HCM chắc chắn sẽ xem xét thấu đáo để xử lý nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích cho các bên.”, ông Châu nói.
    Được biết, Tân Hoàng Minh hiện nay đã trở thành doanh nghiệp nắm giữ nhiều mảnh đất vàng nhất tại trung tâm thủ đô Hà Nội mà ít doanh nghiệp BĐS, kể cả những doanh nghiệp lớn, có thể tiếp cận được.
    Nguyên Minh
    Theo Trí thức trẻ

    4 sĩ quan quân đội được thăng hàm Thượng tướng

    Chủ tịch nước tin tưởng 4 sĩ quan được thăng hàm sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực

    Chiều 30/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.
    
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm cho 4 sĩ quan quân đội
    Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm cho 4 sĩ quan quân đội
    Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
    Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho các đồng chí Trần Đơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Chiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Phương Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và thăng hàm từ Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng cho đồng chí Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
    Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí Trần Đơn, Lê Chiêm, Nguyễn Phương Nam và đồng chí Phạm Ngọc Minh được thăng quân hàm cấp Thượng tướng ngày hôm nay. Chủ tịch nước khẳng định, đây là niềm vui, niềm vinh dự lớn đối cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đối với cá nhân, gia đình và quê hương mỗi đồng chí.
    
Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn 4 sĩ quan được thăng hàm sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực
    Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn 4 sĩ quan được thăng hàm sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực
    Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc Đảng, Nhà nước thăng quân hàm cấp Thượng tướng cho bốn đồng chí thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang nhân dân; là sự ghi nhận, đánh giá cao những công lao, đóng góp của cá nhân mỗi đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Khẳng định, các đồng chí được thăng quân hàm cấp Thượng tướng hôm nay là những cán bộ, sĩ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đã có nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
    Chủ tịch nước nêu rõ, trên các cương vị công tác, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm và năng lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, các đồng chí được thăng quân hàm cấp Thượng tướng là niềm tự hào, vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề.
    Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tôi tin tưởng và mong muốn, các đồng chí Trần Đơn, Lê Chiêm, Nguyễn Phương Nam và đồng chí Phạm Ngọc Minh tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt. Chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, cùng Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp để xử lý đúng đắn, thắng lợi mọi tình huống quân sự, quốc phòng nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.
    Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; thực sự gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội. Nỗ lực phấn đấu cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm Quân đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
    Thay mặt các tướng lĩnh được thăng quân hàm, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí có cơ hội phấn đấu, trưởng thành trong môi trường quân đội. Thượng tướng Trần Đơn khẳng định, là cán bộ trưởng thành trong quân đội, các sĩ quan được thăng quân hàm đợt này luôn xác định phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội giao phó. Các sĩ quan cấp cao của quân đội hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nguyện đem hết sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
    Theo Việt Cường
    VOV

    Giải Jackpot lần đầu tiên được trao tại Hà Nội

    30/12/2016 19:17

    (NLĐO) - Chiều 30-12, tại Hà Nội, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức buổi lễ trao giải Jackpot - Mega 6/45 của kỳ quay số mở thưởng thứ 69 ngày 25-12 cho cả hai người trúng giải.

      Theo đó, ông N.T.L đến từ Bến Tre và ông P.V.V đến từ Thái Bình là 2 người trúng giải Jackpot, trị giá mỗi giải 79.616.492.500 đồng.
      Theo quy định, mỗi người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 7.960.649.250 đồng vào ngân sách nhà nước. Ông N.T.L và ông P.V.V mỗi người đã nhận giải thưởng với số tiền là 71.655.843.250 đồng qua hình thức chuyển khoản.

      
Toàn cảnh buổi lễ trao thưởng chiều 30-12.
      Toàn cảnh buổi lễ trao thưởng chiều 30-12.

      Trước đó, 2 người sở hữu chiếc vé có bộ số trùng với bộ số trúng giải Jackpot - Mega 6/45 của kỳ quay số mở thưởng thứ 69 ngày 25-12 (05-12-20-29-34-36) đã đến các chi nhánh của Vietlott tại TP HCM và Hải Phòng yêu cầu thực hiện thủ tục trả thưởng.
      Qua xác minh trên hệ thống và giấy tờ kèm theo, Vietlott xác định 2 chiếc vé của 2 khách hàng mang đến hợp lệ. Mỗi vé trúng thưởng giải Jackpot với trị giá 79.616.492.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật) được bán ra ở điểm bán hàng tại tỉnh Quảng Ninh và TP HCM. Đây là lần đầu tiên, Vietlott tổ chức trao giải Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 cho 2 khách hàng cùng trúng thưởng tại một kỳ quay số mở thưởng, nâng tổng số khách hàng trúng giải Jackpot-Mega 6/45 lên 8 người.
      Theo yêu cầu của 2 người trúng thưởng, Vietlott bảo đảm giữ bí mật việc tổ chức trao thưởng và chỉ được phép công bố thông tin tên viết tắt các chữ cái, nơi cư trú và hình ảnh che mặt.
      Để đảm bảo có sự chứng kiến của các bên liên quan về việc trao giải thưởng, ngoài đại diện của Vietlott và các ban ngành liên quan còn có sự tham gia của một số cơ quan báo chí.
      Chứng kiến buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Liên (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), đại diện Hội đồng Giám sát xổ số, cho biết: “Qua theo dõi thấy quy trình trả thưởng của Vietlott hoàn toàn công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của các bên liên quan. Chúc mừng người chơi may mắn trúng vé xổ số tự chọn Vietlott”.
      Công ty TNHH Deloitte Việt Nam cũng đã phát hành báo cáo kết quả kiểm tra về các thủ tục trả thưởng cho người trúng giải Jackpot – Mega 6/45 ngày 30-12 của Vietlott đã diễn ra công khai, minh bạch và hoàn toàn theo đúng quy định pháp luật liên quan.
      Tối cùng ngày, Vietlott tổ chức kỳ quay số thứ 71 vé số điện toán Mega 6/45 với kết quả 07-23-27-29-35-37 nhưng chưa tìm được người trúng giải Jackpot. Do đó, giải đặc biệt được cộng dồn lên hơn 33,15 tỉ đồng.

      V.Vinh - L.Phong

      Kinh tế Philippines có khả năng dẫn đầu khu vực


      Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (bên trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, 20/10/2016.
      Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (bên trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, 20/10/2016.

      Nền kinh tế Philippines năm nay có phần chắc sẽ tăng trưởng nhanh hơn bất cứ nền kinh tế nào khác trong khu vực Đông Nam Á, nhờ vào chính sách ngoại giao xích lại gần hơn với Trung Quốc và Nhật Bản, và tăng công chi vào cơ sở hạ tầng và lĩnh vực dịch vụ trả lời cho khách hàng qua điện thoại.
      Theo ước tính của chính phủ, tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ ở Philippines đã tăng 6.7 % trong năm 2016. Giá trị hàng hóa và dịch vụ trong quý 3 tăng 7.1 %, tỷ lệ này giúp Philippines qua mặt các nước châu Á khác. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính nền kinh tế Philippines có giá trị 311 tỷ đô la.
      Phát ngôn viên của tổng thống Philippines Ernesto Abella viện dẫn một lý do khác giúp Philippines đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, ông nói đó là nhờ những thành tựu trong quan hệ đối tác với nước ngoài. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Rodrigo Duterte đã thiết lập mối quan hệ mới với Trung Quốc và củng cố quan hệ với nước đầu tư lớn là Nhật Bản.
      Kinh tế gia Rahul Bajoria, thuộc tập đoàn ngân hàng Barclays tại Singapore nhận xét:
      "Về ảnh hưởng của Trung Quốc, Philippines là một trong những nền kinh tế ít phụ thuộc nhất vào Trung Quốc trong khu vực. Nhưng với thời gian, ảnh hưởng của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong 3-5 năm tới. Các lợi ích thực sự có thể đến dưới hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, lĩnh vực chế tạo sản xuất và khai thác mỏ."
      Hồi tháng 10, ông Duterte đã đến thăm Chủ tịch nước Trung Quốc và Thủ Tướng Nhật Bản, như một phần trong chính sách của ông để giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ, từng cai quản Philippines như một thuộc địa.
      Trung Quốc cam kết viện trợ 24 tỷ đô la cho Philippines và các nhà kinh tế dự đoán Nhật Bản sẽ đầu tư vào các nhà máy và cấp vốn cho các dự án phát triển. Năm ngoái, Nhật Bản là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất ở Philippines, chiếm khoảng 29 % tổng số vốn đầu tư.
      Năm 2017 ông Duterte sẽ đảm nhận chức chủ tịch ASEAN, Hiệp hội 10 nước Đông Nam Á, và phát ngôn viên của ông nói với truyền thông địa phương rằng vai trò này sẽ giúp Philippines phát triển thêm các quan hệ đối tác với nước ngoài.

      Rút 4,7 tỉ chi tiếp khách, nguyên phó tổng giám đốc Vinalines lĩnh án

      30/12/2016 22:39 GMT+7
        TTO - Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty vận tải Biển Đông, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã lập khống hồ sơ rút 4,7 tỉ đồng để chi "ngoại giao".
        Rút 4,7 tỉ chi tiếp khách, nguyên phó tổng giám đốc Vinalines lĩnh án
        Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Giang Long
        Sau hai ngày xét xử, ngày 30-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo Bùi Quốc Anh (nguyên giám đốc Công ty vận tải Biển Đông, nguyên phó tổng giám đốc Vinalines) 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
        Các bị cáo Đỗ Bích Thủy (nguyên phó giám đốc Công ty vận tải Biển Đông) nhận 3 năm tù (hưởng án treo), Ngô Văn Nhuận (nguyên phó kiểm toán Kiểm toán Nhà nước khu vực 7) nhận 3 năm tù giam.
        Nguyễn Thị Lệ Thủy (nguyên thủ quỹ Công ty Vận tải Biển Đông) nhận 24 tháng tù treo, Đỗ Thị Bích Thủy (nguyên kế toán trưởng, phó tổng giám đốc Công ty vận tải Biển Đông) nhận 3 năm tù treo cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
        Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Công ty vận tải Biển Đông được phê duyệt 5 dự án mua các tàu Energy, Victory, Vạn Hưng, Melody, Biển Đông Star.
        Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua 5 tàu này, các bị cáo đã lập khống hồ sơ thanh toán tiền báo cáo nghiên cứu để rút tiền chi tiêu "ngoại giao".
        Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Quốc Anh đã cùng với bị cáo Bích Thủy dùng số tiền 4,7 tỉ đồng có được từ việc lập khống hồ sơ để chi tiếp khách.
        Bị cáo Nhuận là người trực tiếp chuyển các hồ sơ, hợp đồng khống mở tài khoản, lập chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ quyết toán.
        Trong số tiền 4,7 tỉ, bị cáo Lệ Thủy cùng với bị cáo Bích Thủy đã lập 5 phiếu chi khống, để ngoài sổ sách gần 2,1 tỉ đồng dùng để chi "ngoại giao".
        Bị cáo Quốc Anh bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sau khi  xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã chuyển tội danh thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tuyên phạt 3 năm tù treo.
        THÂN HOÀNG

        Bảo Yến trẻ đẹp hát nồng nàn, Elvis Phương “rock hóa” tình ca

        Dân trí Xuất hiện trong đêm nhạc “Tình ca của Phương”, Bảo Yến và Elvis Phương nhanh chóng quyến rũ khán giả bởi giọng hát không tuổi và phong cách trình diễn gợi cảm, sôi nổi. Ở cái tuổi U60, U80 nhưng với giọng hát đầy nội lực, dẻo dai hai nghệ sĩ vẫn khiến các ca sĩ trẻ phải “chạy dài”…
         >> Ca sĩ Bảo Yến: “Sống đơn độc, tôi thấy hạnh phúc lắm!”
         >> Danh ca Bảo Yến phá “lời thề”, quay lại sân khấu ca nhạc

        Bảo Yến hát "Mưa nửa đêm"

        Tối qua (29/12), chương trình Vàng son một thuở với chủ đề “Tình ca của Phương” đã diễn ra thành công tại Hà Nội. Xuất hiện trên sân khấu với trang phục trẻ trung, gợi cảm đúng với cá tính của Bảo Yến, nữ danh ca khiến khán giả ngỡ ngàng bởi thanh sắc thách thức thời gian của chị.
        Tối qua (29/12), chương trình Vàng son một thuở với chủ đề “Tình ca của Phương” đã diễn ra thành công tại Hà Nội. Xuất hiện trên sân khấu với trang phục trẻ trung, gợi cảm đúng với cá tính của Bảo Yến, nữ danh ca khiến khán giả ngỡ ngàng bởi thanh sắc thách thức thời gian của chị.

        Như Bảo Yến từng tâm sự, nhạc sĩ Trúc Phương lúc sinh thời là một người bạn của gia đình. Bảo Yến không chỉ mến mộ tài năng của Trúc Phương mà còn luôn thương cảm số phận bất hạnh của người nhạc sĩ, lúc khuất núi vẫn đơn chiếc trong căn nhà tồi tàn với đôi dép mỏng...
        Như Bảo Yến từng tâm sự, nhạc sĩ Trúc Phương lúc sinh thời là một người bạn của gia đình. Bảo Yến không chỉ mến mộ tài năng của Trúc Phương mà còn luôn thương cảm số phận bất hạnh của người nhạc sĩ, lúc khuất núi vẫn đơn chiếc trong căn nhà tồi tàn với đôi dép mỏng...

        Với giọng hát ma lực của một danh ca và tình cảm sâu nặng, Bảo Yến đã khiến khán giả thỏa lòng với loạt nhạc phẩm Trúc Phương như “Kiếp nghèo,” “Đêm tâm sự,” “Mưa nửa đêm,” “Buồn trong kỉ niệm”, Thói đời... Chị cũng chinh phục khán giả với nhạc phẩm của Lam Phương như Một mình, Xin thời gian qua mau...
        Với giọng hát ma lực của một danh ca và tình cảm sâu nặng, Bảo Yến đã khiến khán giả thỏa lòng với loạt nhạc phẩm Trúc Phương như “Kiếp nghèo,” “Đêm tâm sự,” “Mưa nửa đêm,” “Buồn trong kỉ niệm”, "Thói đời"... Chị cũng chinh phục khán giả với nhạc phẩm của Lam Phương như "Một mình", "Xin thời gian qua mau"...

        Bên cạnh đó sự xuất hiện của Elvis Phương cũng mang đến dư âm đặc sắc cho đêm nhạc. Ở tuổi 72 nhưng ông hát vẫn rất khỏe và đầy cảm xúc. Đặc biệt lối dẫn chuyện, kể chuyện sau mỗi lần trình bày một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương lại khiến khán giả cười thích thú.
        Bên cạnh đó sự xuất hiện của Elvis Phương cũng mang đến dư âm đặc sắc cho đêm nhạc. Ở tuổi 72 nhưng ông hát vẫn rất khỏe và đầy cảm xúc. Đặc biệt lối dẫn chuyện, kể chuyện sau mỗi lần trình bày một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương lại khiến khán giả cười thích thú.
        Elvis Phương hát "Nửa đêm ngoài phố"

        Xuất hiện với phong cách trẻ trung, nam tính thường thấy, Elvis Phương hát ca khúc đầu tiên được ông thu âm là “Nửa đêm ngoài phố” của Trúc Phương. Đúng như hé mở từ trước với báo chí, Elvis Phương khiến khán giả ngỡ ngàng khi “rock hóa” bản nhạc trữ tình này. Ông cũng lý giải về câu chuyện đến với ca khúc “Nửa đêm ngoài phố” ngay trên sân khấu. Vào những ngày đầu đi hát, Elvis phương chỉ hát nhạc quốc tế. Nhưng trong một lần ngẫu hứng hát trên sân khấu, bị yêu cầu hát tiếng Việt, Elvis phương đã hát “Nửa đêm ngoài phố” vì ở nhà bố mẹ thường nghe bằng phong cách trữ tình và cả rock khiến khán giả hưởng ứng nhiệt tình…
        Xuất hiện với phong cách trẻ trung, nam tính thường thấy, Elvis Phương hát ca khúc đầu tiên được ông thu âm là “Nửa đêm ngoài phố” của Trúc Phương. Đúng như hé mở từ trước với báo chí, Elvis Phương khiến khán giả ngỡ ngàng khi “rock hóa” bản nhạc trữ tình này. Ông cũng lý giải về câu chuyện đến với ca khúc “Nửa đêm ngoài phố” ngay trên sân khấu. Vào những ngày đầu đi hát, Elvis phương chỉ hát nhạc quốc tế. Nhưng trong một lần ngẫu hứng hát trên sân khấu, bị yêu cầu hát tiếng Việt, Elvis phương đã hát “Nửa đêm ngoài phố” vì ở nhà bố mẹ thường nghe bằng phong cách trữ tình và cả rock khiến khán giả hưởng ứng nhiệt tình…

        Ngoài giọng hát ông còn tiết lộ bí mật về 5 cuộc tình lớn của nhạc sỹ Lam Phương mang đến những tràng cười thú vị cho khán giả. Hàng loạt tuyệt phẩm như “Lầm,” “Cỏ úa,” “Duyên kiếp”… qua giọng hát “cường tráng” và kịch tính của Elvis Phương khiến khán giả cảm thấy ấm áp...
        Ngoài giọng hát ông còn tiết lộ bí mật về 5 cuộc tình lớn của nhạc sỹ Lam Phương mang đến những tràng cười thú vị cho khán giả. Hàng loạt tuyệt phẩm như “Lầm,” “Cỏ úa,” “Duyên kiếp”… qua giọng hát “cường tráng” và kịch tính của Elvis Phương khiến khán giả cảm thấy ấm áp...

        Phần trình diễn của ca sĩ Phương Dung, nữ ca sĩ từng được mệnh danh là “Con nhạn trắng Gò Công” cũng làm thỏa lòng nhiều người nghe nhạc. Mặc dù chuyến bay dài 21 tiếng từ Mỹ về tới Việt Nam khiến bà có phần mỏi mệt, giọng chưa thực sự tốt ở những ca khúc đầu nhưng với “Đèn khuya”, “Kiếp nghèo”…, bà đã chiếm được thiện cảm khán giả Hà Nội.
        Phần trình diễn của ca sĩ Phương Dung, nữ ca sĩ từng được mệnh danh là “Con nhạn trắng Gò Công” cũng làm thỏa lòng nhiều người nghe nhạc. Mặc dù chuyến bay dài 21 tiếng từ Mỹ về tới Việt Nam khiến bà có phần mỏi mệt, giọng chưa thực sự tốt ở những ca khúc đầu nhưng với “Đèn khuya”, “Kiếp nghèo”…, bà đã chiếm được thiện cảm khán giả Hà Nội.

        Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng danh ca Phương Dung vẫn giữ được chất giọng hiếm thấy.
        Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng danh ca Phương Dung vẫn giữ được chất giọng hiếm thấy.
        Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng danh ca Phương Dung vẫn giữ được chất giọng hiếm thấy.
        Bên cạnh các danh ca, đêm “Tình ca của Phương” tiếp tục là cầu nối giữa hai thế hệ nghệ sỹ. quy tụ dàn ca sỹ trẻ như Minh Thu, Phương Anh, Đông Hùng, LêTrinh, Trần Tuấn Hòa, đêm “Tình ca của Phương” mang lại nhiều dư âm của sức trẻ. Tuấn Hòa và Lê Trinh song ca Cho lần cuối.
        Bên cạnh các danh ca, đêm “Tình ca của Phương” tiếp tục là cầu nối giữa hai thế hệ nghệ sỹ. quy tụ dàn ca sỹ trẻ như Minh Thu, Phương Anh, Đông Hùng, LêTrinh, Trần Tuấn Hòa, đêm “Tình ca của Phương” mang lại nhiều dư âm của sức trẻ. Tuấn Hòa và Lê Trinh song ca "Cho lần cuối".

        Ca sĩ Đông Hùng.
        Ca sĩ Đông Hùng.

        Từ trái qua: Minh Thu, Phương Anh, Lê Trinh hát mở màn đêm Tình ca của Phương. Đưa ba tác giả nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình lên trên cùng một sân khấu là một ý tưởng độc đáo và đầy sáng tạo của ca sĩ Ngọc Châm. Việc tôn vinh và hội ngộ của ba nét nhạc tài hoa trên sân khấu đã biến thánh đường Nhà hát Lớn thành không gian đậm chất tình ca…
        Từ trái qua: Minh Thu, Phương Anh, Lê Trinh hát mở màn đêm "Tình ca của Phương". Đưa ba tác giả nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình lên trên cùng một sân khấu là một ý tưởng độc đáo và đầy sáng tạo của ca sĩ Ngọc Châm. Việc tôn vinh và hội ngộ của ba nét nhạc tài hoa trên sân khấu đã biến thánh đường Nhà hát Lớn thành không gian đậm chất tình ca…
        Nguyễn Hằng
        Ảnh, video: Mạnh Thắng

        Từ 1.1.2017, rạp chiếu trong nước sẽ có phim 18+


        Thông tư Ban hành quy chế thẩm định, phân loại và cấp phép phổ biến phim, trong đó đưa ra tiêu chí phân loại phim mới, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2017.
        Theo đó, các bộ phim sẽ được phân loại gắn mác, cao nhất là 18+. Cụ thể, tiêu chí phân loại phim mới sẽ gồm 4 loại: P (Phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng), C13 (Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13), C16 (Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16) và C18 (Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18). Việc phân loại phim được dựa theo chủ đề, nội dung, tính chất, mức độ của hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện bạo lực, khỏa thân, tình dục, ma túy, các chất kích thích, gây nghiện, kinh dị, thô tục trong phim.
        Phim được gắn mác ở mức độ cao nhất C18 (Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18) là những phim có chủ đề không phù hợp với khán giả ở lứa tuổi dưới 18, nội dung phim phản ánh những vấn đề của người trưởng thành, như các vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội, tâm lý, sinh lý của khán giả dưới 18 tuổi. Về yếu tố bạo lực, phim 18+ không chấp nhận hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ tả thực cảnh bạo lực gây tác động mạnh cho người xem, trừ trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội dung phim và không khai khác thác sâu.
        Về cảnh “nóng”, phim 18+ không chấp nhận hình ảnh khỏa thân toàn phần, trừ trường hợp hình ảnh khỏa thân toàn phần đó phù hợp với nội dung phim, không miêu tả chi tiết các bộ phận sinh dục, không có hình xăm phản cảm, không có thời lượng kéo dài. Phim 18+ không chấp nhận các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện lộ liễu, miêu tả chi tiết hoạt động tình dục, trừ các trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội dung phim, không có thời lượng kéo dài.

        Từ 1.1.2017, rạp chiếu trong nước sẽ có phim 18+ - ảnh 1
        Bộ VH-TT-DL vừa tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo lần 2 Thông tư quy chế thẩm định, phân loại và cấp giấy phép phổ biến phim, trong đó đưa ra tiêu chí phân loại phim mới. Dự kiến thông tư có hiệu lực từ ngày 1.1.2017.
        Trong tiêu chí phân loại phim 18+ cũng đưa ra quy định: không chấp nhận hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện cảnh kinh dị, rùng rợn, gây sợ hãi, căng thẳng được miêu tả chi tiết, diễn ra thường xuyên, có thời lượng kéo dài trừ trường hợp những hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ đó cần thiết cho nội dung phim và phù hợp với lứa tuổi.
        Phim 18+ không chấp nhận việc sử dụng ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh thô tục trừ một số từ chửi thề, tiếng lóng trong lời thoại, chữ viết thể hiện ở mức độ mạnh hơn so với phim được phân loại ở mức C16. Trong đó, phim loại C16 không chấp nhận việc sử dụng ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh thô tục, trừ trường hợp sử dụng một số từ chửi thề, tiếng lóng của các nhân vật phản diện phù hợp với nội dung phim nhưng không tục tĩu, không làm tổn thương đến cá nhân và cộng đồng, không sử dụng thường xuyên, không sử dụng ngôn ngữ để quấy rối, lạm dụng tình dục.
        Thông tư cũng giải thích từ ngữ trong tiêu chí phân loại, như: hoạt động tình dục là hành động, âm thanh, lời nói, cử chỉ khêu gợi, kích thích được thể hiện trong phim nhằm thoả mãn nhu cầu tình dục. Miêu tả chi tiết là mức độ sử dụng hình ảnh, âm thanh rõ nét, trực diện, chi tiết ở khoảng cách gần để miêu tả về người, cảnh, hành động trong phim. Ngôn ngữ, âm thanh và hình ảnh thô tục là những lời thoại, chữ viết, âm thanh, hình ảnh sử dụng trong phim thể hiện sự tục tĩu, phản cảm, thiếu văn hóa. Thời lượng kéo dài là khoảng thời gian mà hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh thể hiện trong phim nhiều hơn mức cần thiết.
        Ngọc An

        Năm 2017, TP.HCM chi 39.263 tỉ đồng đầu tư 80 dự án giao thông

        Kẹt xe nghiêm trọng trên đường 3 Tháng 2, TP.HCM. /// Trung Dung

        Kẹt xe nghiêm trọng trên đường 3 Tháng 2, TP.HCM.Trung Dung

        Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM, năm 2017, TP.HCM sẽ làm 80 dự án giao thông với số vốn lên đến 39.263 tỉ đồng, để giải quyết tình hình kẹt xe đang ngày càng nghiêm trọng.
        Trong đó, có 50 dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách TP với số vốn 8.417 tỉ đồng, 3 dự án đầu tư bằng vốn ngân sách trung ương với kinh phí 9.253 tỉ đồng, 3 dự án sử dụng vốn ODA là 9.440 tỉ đồng, 24 dự án được làm với hình thức hợp tác công tư (PPP) với số vốn 12.153 tỉ đồng.
        Theo Sở GTVT TP, hiện thành phố đã xác định được cụ thể nguồn vốn để đầu tư cho các dự án.
        Năm 2017, TP.HCM ưu tiên tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, khởi công và hoàn thành các công trình chống ùn tắc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố và các cửa ngõ, các dự án phát triển giao thông đường thủy nhằm giảm tải cho đường bộ.
        Đình Mười

        Cô giáo để 42 học sinh tát vào mặt 1 học sinh lớp 4

        Trường tiểu học Ninh Sở nơi xảy ra vụ việc

        Trường tiểu học Ninh Sở nơi xảy ra vụ việc

        Dư luận đang xôn xao vụ việc học sinh Đỗ Tuấn L., học sinh lớp 4A, Trường tiểu học Ninh Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội bị 42 học sinh trong lớp tát vào mặt trước sự chứng kiến của cô giáo chủ nhiệm.
        Theo một Clip đang lan truyền trên mạng xã hội facebook, học sinh Đỗ Tuấn L. kể lại, khi lớp trưởng lớp 4A báo cáo với cô giáo chủ nhiệm Đỗ Tuấn L. nói bậy, cô giáo chủ nhiệm tên Đ.H.T đã đồng ý để 42 học sinh lớp này cùng tát vào mặt em.
        Chiều 30.12, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Ninh Sở cho hay, theo báo cáo ông nhận được từ Trường tiểu học Ninh Sở, vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 30 phút sáng 26.12. Sau khi nghe lớp trưởng báo cáo tình hình của lớp, trong đó có việc em Đỗ Tuấn L. nói bậy, cô Đ.H.T nói L. xin lỗi các bạn trong cả lớp. Tuy nhiên, lớp trưởng nói, trước đó L. có thỏa thuận với các bạn, nếu L. nói bậy, các bạn trong lớp sẽ mỗi người tát L. một cái. Do đó, cô Đ.H.T đã để yên để 42 học sinh trong lớp tát lên má L.
        Cô giáo để 42 học sinh tát vào mặt 1 học sinh lớp 4 - ảnh 1
        Cháu L., trong một Clip gia đình chia sẻ trên facebook cho biết cô giáo đồng ý để 42 bạn cùng lớp tát vào má cháu
        Ông Trần Quốc Bảo nói: “16 giờ ngày 27.12, ngay khi Trường tiểu học Ninh Sở nắm được thông tin trên, đã tổ chức cuộc họp gấp, trong cuộc họp này đã yêu cầu cô Đ.H.T viết bản kiểm điểm, sau đó quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy của cô Đ.H.T để tiếp tục làm rõ vụ việc. Nhà trường cũng đã báo cáo tình hình lên Phòng Giáo dục đào tạo huyện Thường Tín”.
        Ông Trần Quốc Bảo nói thêm: “Đến nay chưa có kết luận cuối cùng về việc làm của cô Đ.H.T, tuy nhiên, tôi cho rằng việc một giáo viên chủ nhiệm không ý kiến gì khi cả 42 học sinh tát 1 học sinh là sai. Sai về nghiệp vụ giáo viên, kỹ năng sư phạm. Bình thường, cô Đ.H.T là một giáo viên dạy giỏi, lớp 4A là lớp chọn, có 43 học sinh đều là học sinh xuất sắc, có thể vì áp lực để tất cả các học sinh không nói tục, chửi bậy, đi vào nền nếp, nên cô Đ.H.T đã sai trong cách dạy học sinh”.
        “Cô Đ.H.T những ngày qua rất stress. Cô không dám đi ra ngoài đường, nhà cô ở ngay cùng xóm với học sinh Đ.T.L”, ông Bảo nói.
        Cũng theo Chủ tịch UBND xã Ninh Sở, đến nay gia đình học sinh Đỗ Tuấn L. không có đơn thư gì gửi đến xã. Cháu Đỗ Tuấn L. nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, những ngày qua cháu vẫn đi học bình thường.

        Cô giáo để 42 học sinh tát vào mặt 1 học sinh lớp 4 - ảnh 2
        Cô giáo ấy bây giờ vẫn sợ Facebook và không chỉ riêng cô, tôi nói chuyện với nhiều bạn bè làm nghề giáo viên, Facebook với họ là một con dao hai lưỡi.

        Thúy Hằng

        Tráo vàng giả lấy vàng thật


        Tối 30.12, ông Trần Vĩnh Thuận, Bí thư Đảng ủy P.2. TP.Cà Mau (Cà Mau) xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra việc tráo vàng giả lấy vàng thật.
        Theo thông tin ban đâu, vào tháng 4.2016, nhân viên Công ty N.K. (TP.HCM) có mang đến tiệm vàng Đ.V. (P.2, TP.Cà Mau) cầm khoảng 380 cây vàng. Số vàng này được đựng trong 5 bọc với số tiền cầm là 6 tỉ đồng.
        Đến chiều 29.12, Nguyễn Phú Hưng, nhân viên Công ty N.K. mang đến tiệm vàng Đ.V đổi hai bọc vàng trong tổng số 5 bọc đã cầm trước đó. Nghi ngờ có chuyện mờ ám, nhân viên tiệm vàng Đ.V. tiến hàng thử thì phát hiện vàng mang đến đổi là vàng giả nên báo công an.
        Ông Thuận cũng cho biết thêm, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.2, TP.Cà Mau nhanh chóng đến hiện trường lập biên bản vụ việc, đồng thời niêm phong số vàng trên lại để chuyển toàn bộ hồ sơ lên cơ quan cấp cao hơn.
        Theo thông tin từ tiệm vàng Đ.V., trước đó vào cuối tháng 8.2016, nhân viên Công ty N.K. đến đổi 3 trong 5 bọc vàng đã cầm. Là chỗ quen biết, làm ăn lâu ngày, nên tiệm vàng Đ. V. đã cho đổi. Đến ngày 29.12, nhân viên Công ty N.K. đến xin đổi 2 túi vàng còn lại thì bị phát hiện vàng giả như trên.
        Một nguồn tin cho biết, sau khi tiến hành giám định, 3 túi vàng được đổi trước đó là vàng giả; 2 túi vàng dự định đổi vào chiều ngày 29.12 cũng là vàng giả.
        Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
        Gia Bách

        Phương Thanh lần đầu ngồi ghế nóng cùng Đàm Vĩnh Hưng

        (VTC News) - Nữ ca sĩ sẽ trở thành giám khảo khách mời bên cạnh bộ đôi Đàm Vĩnh Hưng – Cẩm Ly trong Cặp đôi vàng.
        Chị Chanh đến khá sớm và có những phút giây thoải mái sau hậu trường cùng với Cẩm Ly. Diện áo dài cách tân nhung màu tím kết hợp cùng mấn xanh đặc biệt, Phương Thanh tươi tắn tạo dáng trong hậu trường Cặp đôi vàng.

        DSC_9037

        DSC_9042
        Vì muốn xuất hiện trong trạng thái hoàn hảo nhất trước mắt khán giả nên cận giờ ghi hình, Phương Thanh liên tục chỉnh sửa trang phục.
        DSC_9107

        DSC_9113
        Gặp lại đồng nghiệp Cẩm Ly, nữ ca sĩ thân thiết trò chuyện và vô tư tạo dáng chụp hình cùng vợ chồng cô.

        Những năm 2000, với chất giọng khàn ấn tượng, Phương Thanh là chủ nhân của hàng loạt hit nổi tiếng như Tình cờ, Giả từ dĩ vãng, … Cũng có kha khá kinh nghiệm làm giám khảo trước đây, nhưng đặc biệt hơn, đây là lần đầu Phương Thanh cùng đồng hành trên ghế nóng cùng Mr Đàm sau nhiều năm không làm việc cùng nhau.

        DSC_9200
        Sự xuất hiện của cô Chanh tinh nghịch, kết hợp cùng bộ đôi Mr Đàm – Cẩm Ly vốn rất ăn ý trên ghế nóng, liệu sẽ tạo nên “biến cố” gì?

        Cặp đôi vàng đã đi hơn nửa chặng đường với 5 cặp đôi xuất sắc nhất còn trụ lại. Trong số Vĩnh Thuyên Kim – Hồ Việt Trung luôn gây náo loạn sân khấu, Tấn Hoàng – Chiến Thắng mộc mạc cảm xúc, Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa và Đông Quân – Hạnh Nguyên với giọng hát ngọt ngào, mượt mà, những ai sẽ là 4 cặp đôi thành công giành vé đi tiếp? Ai sẽ là người phải dừng bước?

        DSC_9201
        Đón xem tập 7 Cặp đôi vàng phát sóng trên kênh THVL1 lúc 21g00 thứ Hai, 02/01/2017.
        Chu Nguyen

        Bài toán khó vào phút chót cho ông Trump

        31/12/2016 01:27

        Kể từ khi ra tranh cử và bất ngờ chiến thắng, tỉ phú Donald Trump không ít lần hứa hẹn biến quan hệ Mỹ - Nga từ “đối thủ” thành đồng minh để hợp tác hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống khủng bố và các mối đe dọa khác trên toàn cầu.

          Lời hứa này chắc chắn sẽ gặp trở ngại không nhỏ sau khi Tổng thống Barack Obama áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Moscow vì cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ. Dù rất muốn cải thiện quan hệ với Nga, tỉ phú Trump chắc chắn khó lòng làm điều này thoải mái sau khi vào Nhà Trắng vào ngày 20-1-2017.
          Một quan chức cấp cao Mỹ nói với Reuters rằng ông Trump khi đó có thể dễ dàng đảo ngược sắc lệnh hành pháp của người tiền nhiệm và cho phép các quan chức tình báo Nga trở lại Mỹ. Dù vậy, sẽ có hậu quả về mặt chính trị vì không ít nghị sĩ Đảng Cộng hòa (GOP) của ông Trump đang ủng hộ trừng phạt Nga, trong đó có những nhân vật hàng đầu như Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, hai thượng nghị sĩ John McCain và Lindsay Graham.

          Tổng thống đắc cử Donald Trump Ảnh: AP
          Tổng thống đắc cử Donald Trump Ảnh: AP

          Nói đi cũng phải nói lại, các nghị sĩ GOP cũng gặp phép thử không nhỏ: Làm sao vừa cứng rắn với Nga vừa không quá thúc ép “người nhà” mới chân ướt chân ráo vào Nhà Trắng. “Đây sẽ là nguồn căng thẳng chính sau khi ông Trump nhậm chức” - ông Eric Lorber, chuyên gia tại Công ty Tư vấn Financial Integrity Network (Mỹ), dự báo.
          Các nghị sĩ Mỹ cho đến giờ vẫn quyết tâm tiến hành các phiên điều trần để có thêm thông tin về vụ việc khiến dư luận trong nước có thể nghiêng về hướng ủng hộ một chính sách cứng rắn hơn nữa nhằm vào giới lãnh đạo Nga mà ông Trump đang tìm cách xích lại gần. Một số nhà phân tích cho rằng sẽ rất khó để chính quyền ông Trump bác bỏ các báo cáo về Nga được giới chức tình báo, thực thi pháp luật đưa ra.
          Hiện vẫn còn quá sớm để biết ông Trump giải bài toán khó trên như thế nào. Tờ The Wall Street Journal tin là ông Trump, người không xa lạ với chuyện mặc cả trong kinh doanh, có thể gợi ý giảm bớt trừng phạt để đổi lấy sự hợp tác nhiều hơn của Nga trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Syria. Cùng lúc đó, ông có thể dọa leo thang trừng phạt với hy vọng ngăn Moscow có những hành động “khiêu khích” hơn nữa.
          Nhận thấy lựa chọn khó khăn đang chờ mình sắp tới, ông Trump đã có dấu hiệu xuống nước trong phản ứng về động thái ông Obama ra tay trừng phạt Nga. Thay vì tiếp tục khăng khăng bác bỏ cáo buộc Nga liên quan đến các vụ tấn công mạng, tỉ phú bất động sản cho biết sẽ sớm gặp các lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ vào tuần tới để cập nhật thông tin về vụ việc. Dù vậy, bà Kellyanne Conway, cố vấn hàng đầu của ông Trump, không quên “ném đá” chính quyền ông Obama khi cho rằng động thái trừng phạt Nga chỉ vài tuần trước khi mãn nhiệm là nhằm hạn chế chính sách đối với Moscow của ông Trump.

          Phương Võ

          Liệu Trump có hàn gắn được quan hệ Mỹ-Israel?

          Nguyễn Văn Khanh

          Ngoại Trưởng John Kerry đọc diễn văn tại Bộ Ngoại Giao Mỹ. (Hình: AP Photo/Andrew Harnik)
          Chưa bao giờ quan hệ Mỹ-Israel lại khó khăn như lúc này.
          Trong suốt 72 giờ qua, các viên chức cao cấp của chính phủ Israel thay nhau xuất hiện trên các đài truyền hình chỉ để cáo buộc Hoa Kỳ là phản bội đồng minh, dàn dựng nghị quyết Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mới thông qua hôm Thứ Sáu tuần trước với nội dung lên án Israel không thật tâm đi tìm hòa bình khi không ngừng xây những khu định cư ở vùng đất thuộc về Palestine nằm ở Tây Ngạn sông Jordan và khu vực Đông Jerusalem.
          Để đối lại, Washington cũng lên tiếng chỉ trích người bạn đồng minh thân tín nhất ở Trung Đông, nhắc lại không chỉ Hoa Kỳ mà cả thế giới đều mong trông thấy một quốc gia Palestine sống hòa bình với kẻ cựu thù Israel. Trong bài nói chuyện cuối năm đọc tại Bộ Ngoại Giao, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry khéo léo chỉ trích Israel khi cho rằng quyết định của Hội Đồng Bảo An là viên thuốc đắng mà chính phủ của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu phải nhận lãnh vì những hành động mang tính đơn phương đã và đang làm, gây cản trở cho nỗ lực của mọi người đang cùng nhau cất công đi tìm hòa bình. Trong bài nói chuyện đó, Ngoại Trưởng Kerry cũng nhắc lại chưa từng có một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nào hết lòng với Israel, dẫn chứng là lời cam kết trong 10 năm tới sẽ giúp cho Israel $38 tỷ viện trợ võ khí. Bên Tòa Bạch Ốc, một cố vấn của Tổng Thống Barack Obama nhắc lại ngày từ ngày đầu, “Tổng thống đã nói rằng hai quốc gia (Hoa Kỳ và Israel) có mối quan hệ chiến lược, bền vững, an ninh của Israel chính là an ninh của Hoa Kỳ.”
          Sự thật thế nào?
          “Ngay từ ngày đầu, ai cũng thấy quan hệ giữa Tổng Thống Obama và Thủ Tướng Netanyahu là mối quan hệ rất lạnh nhạt vì quan điểm của hai ông khác nhau,” nhà báo Aaron Klein, cộng tác viên của tờ The Jerusalem Post có lần nói với các đồng nghiệp cùng săn tin ở Washington, DC. “Ông Netanyahu đồng ý nói chuyện hòa bình với Palestine với điều kiện phải bảo đảm an ninh của Israel, trong khi tổng thống Hoa Kỳ nghĩ rằng ông Netanyahu tiếp tục hành động cản trở hòa bình khi đưa người ra định cư ở vùng Tây Ngạn, lại không chịu chia đất Jerusalem cho người Palestine.” Khác biệt về chính sách “dẫn đến mối quan hệ lạnh nhạt tới độ chẳng ai ngờ, cho dù bề ngoài cả hai nhà lãnh đạo đều dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất.”
          Lạnh nhạt tới mức “có lần ông Netanyahu sang Washington, DC họp với Tổng Thống Obama, phiên họp kéo dài đến giờ ăn tối vẫn chưa giải quyết xong những bất đồng, giữa lúc mọi người nghĩ thế nào tổng thống Mỹ cũng mời thủ tướng Israel ở lại ăn tối để bàn chuyện tiếp, đâu ngờ ông Obama buông câu ai về nhà nấy, cơm nước xong trở lại bàn tiếp chuyện đại sự.” Kết quả: hai ông vẫn gặp lại nhau sau bữa cơm tối, nhưng chánh văn phòng Thủ Tướng Netanyahu gọi điện thoại nói chuyện với chánh văn phòng của Tổng Thống Obama, trách cứ “sếp của anh đối xử không đẹp với sếp của tôi, lên lớp giảng dạy chẳng có một nhà lãnh đạo nào lại làm điều (như ông Obama làm) với lãnh đạo của một nước đồng minh thân tín của mình cả.”
          Mối quan hệ lạnh nhạt đó “vỡ tan từ đầu Tháng Ba, 2015, khi Thủ Tướng Netanyahu dàn xếp với Quốc Hội Hoa Kỳ do đảng Cộng Hòa kiểm soát để được mời sang Mỹ đọc bài diễn văn trước lưỡng viện, nội dung chỉ trích ông Obama sai lầm khi ký hiệp ước nguyên tử với Iran,” ông Alan Farber, cựu phụ tá cố vấn về chính sách của chính phủ Israel hiện đang hoạt động với Hiệp Hội Các Cộng Đồng Israel Nước Ngoài, nói.
          “Những người bạn tôi kể lại khi Ngoại Trưởng John Kerry và bà Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice biết được tin này, cả hai gần như lồng lộn lên, bực tức nói với nhân viên dưới quyền là thủ tướng Israel coi thường Tổng Thống Obama khi đi đêm với Quốc Hội Cộng Hòa, mà không thông báo cho người lãnh đạo nước Mỹ biết.” Trong email gửi từ Tel Aviv, ông Farber viết thêm “sau chuyện này, rất nhiều người Do Thái tin rằng thế nào Washington cũng tìm cách trả đũa.”
          “Không hề có chuyện trả đũa,” một viên chức cao cấp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ nói với giọng chắc nịch ngay sau khi nghe được những lời chỉ trích “nặng tay” của Israel, kể cả cáo buộc cho rằng Hoa Kỳ và Palestine dàn dựng để hình thành bản nghị quyết “quá khích,” sau đó đưa ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để vừa lên án vừa bôi nhọ Israel.
          “Chúng tôi (Hoa Kỳ) không bao giờ tính đến chuyện trả đũa vớ vẩn đó,” viên chức này nói tiếp. “Chúng tôi chỉ làm đúng những gì mà chính phủ Hoa Kỳ đã đặt ra từ thời Tổng Thống Ronald Reagan, cũng như đã nhiều lần bày tỏ cho nước bạn (Israel) biết rằng chúng tôi không đồng ý khi thấy họ cứ mở rộng khu định cư ở vùng đất thuộc về người Palestine.” Tại New York, bà Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cũng nói tới điều này, cho rằng những việc Israel đã và đang làm “sẽ tiêu diệt ước mong có hai nhà nước Palestine và Israel sống hòa bình bên cạnh nhau.”
          Đó cũng là điều được ngoại trưởng Hoa Kỳ nhắc đi nhắc lại trong bài diễn văn của ông. Trong bài diễn văn dài 72 phút đồng hồ, ông Kerry nói việc chính phủ Israel đưa dân ra định cư ở phần đất của người Palestine tới 62 lần, lần nào cũng hàm ý cho thấy Israel đã làm điều sai trái. Tin từ Washington, DC cho hay, mặc dù đây chỉ là bài diễn văn các vị ngoại trưởng thường đọc trước ngày rời nhiệm sở, nhưng “bài diễn văn của Ngoại Trưởng Kerry được các viên chức của Bộ Ngoại Giao và Tòa Bạch Ốc viết, tới giờ chót vẫn được sửa chữa.”
          Chuyện sẽ giải quyết như thế nào? Câu trả lời đúng nhất: tùy theo quyết định của Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump.
          Mời độc giả xem video: Tổng thống tân cử Trump gặp báo chí và thảo luận nhiều vấn đề
          Trong một tin nhắn gửi qua trang mạng xã hội Twitter, ông Trump chẳng ngần ngại lên tiếng chỉ trích Liên Hiệp Quốc là nhóm ăn không ngồi rồi, đe dọa sẽ cắt tiền hàng năm Hoa Kỳ vẫn đóng góp cho tổ chức quan trọng này. Ông Trump cũng kêu gọi đồng minh Israel cứ bình tĩnh, mọi chuyện “đâu sẽ vào đó” sau ngày 20 Tháng Giêng, 2017, là ngày ông tuyên thệ nhậm chức.

          Trung Quốc quyết xóa bỏ "ảnh hưởng nguy hại" của Chu Vĩnh Khang

          Với việc bắt Vương Kiến Bình, Trung Quốc đang cho thấy quyết tâm loại bỏ hoàn toàn những ảnh hưởng nguy hại từ Chu Vĩnh Khang.
           >> Lần đầu ở Trung Quốc: Thượng tướng bị điều tra tội nhận hối lộ

          Lần đầu tiên trong lịch sử quân sự hiện đại Trung Quốc, một vị tướng đang phục vụ lực lượng vũ trang nước này đã bị điều tra về tội nhận hối lộ, bước tiến này được coi là dấu hiệu cho thấy, các quan chức quân đội Trung Quốc đang dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết khi ông Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng.
          Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân uỷ Trung ương Trung Quốc Vương Kiến Bình đã bị bắt giữ để điều tra cáo buộc tham nhũng. (Ảnh: scmp)
          Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân uỷ Trung ương Trung Quốc Vương Kiến Bình đã bị bắt giữ để điều tra cáo buộc tham nhũng. (Ảnh: scmp)
          Động thái chưa từng có tiền lệ
          Ngày 29/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, cơ quan kiểm sát quân sự Trung Quốc đã tiến hành điều tra đối với ông Vương Kiến Bình, 63 tuổi, Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân uỷ Trung ương Trung Quốc với cáo buộc tham nhũng.
          Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận những thông tin được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đăng tải hồi tháng 8/2016 cho rằng, ông Vương Kiến Bình, một đồng minh của cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị bắt vì vi phạm kỷ luật Đảng – một uyển ngữ để chỉ tội danh tham nhũng.
          Bộ Quốc phòng Trung Quốc không hề cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết của cuộc điều tra. Một nguồn tin tiết lộ với báo chí hồi tháng 8/2016 cho biết, ông Vương Kiến Bình bị bắt khi đang có chuyến công tác ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Vợ của ông này cùng với thư ký và cựu thư ký cũng đã bị bắt giữ.
          Vụ bắt giữ Vương Kiến Bình đánh dấu lần đầu tiên một vị Tướng đương chức bị điều tra kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” hồi năm 2012, tuyên chiến với nạn tham nhũng mà ông nói đã trở thành mối đe dọa lớn với quy tắc của Đảng cũng như sự ổn định xã hội.
          Như vậy trong năm 2016 có hai tướng lĩnh quân đội cấp cao Trung Quốc bị bắt giữ. Trước đó, Thượng tướng Điền Tu Tứ, cựu Chính ủy Không quân Trung Quốc cũng vướng phải vòng lao lý.
          Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng xác nhận bắt giữ ông Vương Kiến Bình chỉ một ngày sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục “đà tiến” của chiến dịch chống tham nhũng để làm “trong sạch môi trường chính trị trong nội bộ Đảng” năm tới.
          Chống tham nhũng trong quân đội là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)
          Chống tham nhũng trong quân đội là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)
          Chống tham nhũng trong quân đội là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình. Tuần trước, Bộ Quốc phòng nước này cho biết, một quy định kiểm toán sửa đổi sẽ có hiệu lực trong năm 2017 và sau đó, hoạt động kinh tế của tất cả các lực lượng vũ trang phải được kiểm toán.
          Trước khi được bổ nhiệm chức vụ phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Vương Kiến Bình từng giữ chức Tư lệnh lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc.
          Trong thời gian làm lãnh đạo lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc, ông Vương thường trực tiếp báo cáo công việc với Chu Vĩnh Khang, người đã bị bắt năm 2013 và bị kết án chung thân hồi năm ngoái.
          Tháng 12/2014, ông Vương bất ngờ được thuyên chuyển công tác, giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, sau đó giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân uỷ Trung ương Trung Quốc.
          Nhổ tận gốc mầm mống tham nhũng Chu Vĩnh Khang
          Kể từ khi nhậm chức hồi năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những động thái cụ thể, mạnh tay chống tham nhũng. Nhiều cựu tướng lĩnh quân đội cấp cao đã bị điều tra, tiêu biểu có thể kể đến vụ việc Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng hay Điền Tu Tứ.
          Mặc dù vậy, cả ba “con hổ” nói trên đều vướng vào vòng lao lý khi đã về hưu và vụ việc mới nhất liên quan đến Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân uỷ Trung ương Trung Quốc Vương Kiến Bình đánh dấu lần đầu tiên một sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Trung Quốc tại ngũ bị điều tra tham nhũng.
          Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. (Ảnh: Reuters)
          Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. (Ảnh: Reuters)
          Trước đó, Bộ Công an Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng, cần phải tăng cường các nỗ lực để nhổ tận gốc những “ảnh hưởng nguy hại” của “quan tham” Chu Vĩnh Khang – người bị kết án tù chung thân vì tội ăn hối lộ, tiết lộ bí mật nhà nước và lạm dụng quyền lực.
          Bộ Công an Trung Quốc cho biết thêm rằng: “Các tổ chức, các cơ quan đoàn thể trực thuộc Bộ cần đào sâu nghiên cứu và giáo dục để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về mức độ và tác hại của vụ việc Chu Vĩnh Khang”.
          Cũng trong ngày 28/12, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức hội nghị nghiên cứu triển khai công tác xây dựng tác phong liêm chính trong Đảng và chống tham nhũng.
          Trong đó đánh giá kể từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, công tác quản lý Đảng nghiêm minh một cách toàn diện đã đạt được thành quả quan trọng mang tính giai đoạn, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng hình thành xu thế áp đảo, nhận được sự đồng lòng của quần chúng nhân dân.
          Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng khẳng định quyết tâm đẩy lùi và kiềm chế sự gia tăng của tình trạng tham nhũng, đi sâu thúc đẩy xây dựng tác phong liêm chính và chống tham nhũng trong Đảng, từ đó giúp cho người dân cảm nhận được hiệu quả thực tế của công tác quản lý Đảng nghiêm minh một cách toàn diện./.
          Theo Hùng Cường/VOV.VN

          Vụ mẹ con sản phụ chết bất thường tại bệnh viện: Bộ Công an vào cuộc

          Liên quan đến vụ mẹ con sản phụ chết bất thường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an đã vào cuộc tiến hành khám nghiệm pháp y làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân.
          Theo tin tức báo Người Lao Động, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải, chiều ngày 30/12, đoàn công tác của Bộ Công an đã có mặt tại Khánh Hòa, tiến hành khám nghiệm pháp y sản phụ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (35 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa), để làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân.
          Hình ảnh Vụ mẹ con sản phụ chết bất thường tại bệnh viện: Bộ Công an vào cuộc số 1
          Vụ mẹ con sản phụ chết bất thường tại bệnh viện: Bộ Công an vào cuộc. Ảnh báo Người Lao Động
          Cùng ngày, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng thông báo bé sơ sinh- con sản phụ Nguyệt đã tử vong sau nhiều giờ được chăm sóc đặc biệt. Nguyên nhân cháu bé tử vong là do suy hô hấp tuần hoàn, nhiễm trùng sơ sinh.
          Trước đó, bệnh viện cũng cho biết, nguyên nhân tử vong của sản phụ Nguyệt có thể do thuyên tắc ối. Tuy nhiên, phía người nhà sản phụ không đồng tình mà khiếu nại đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.
          Như tin tức đã đưa, vào ngày 27/12, chị Nguyệt nhập viện chờ sinh con lần 2 với tình trạng sức khỏe bình thường. Đến chiều ngày 28/12, sản phụ Nguyệt đau bụng và được đưa vào phòng sinh. Đến khuya cùng ngày, bệnh viện thông báo sức khỏe sản phụ yếu, và yêu cầu chồng chị Nguyệt ký giấy đi mổ.
          Đến khoảng 2h ngày 29/12, các bác sĩ thông báo chị Nguyệt tử vong, bé sơ sinh yếu phải chăm sóc trong lồng kính. Tuy nhiên ngày 30/12, cháu bé đã tử vong.
          H. Yên (Tổng hợp)
          Nguồn : Tin Nhanh Online

          Vụ cô gái trẻ chết bất thường ở Sài Gòn: Nghi bị sát hại trong lúc bạn trai đi mua nước

          Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 20:17 30/12/2016

          Sau khi đi mua nước quay lại không thấy bạn gái đâu, nghĩ bạn gái về nhà trọ nên anh N. cũng quay về. Bất ngờ, anh nhận được điện thoại báo tin dữ bạn gái gục chết bên lề đường.

          Liên quan đến vụ việc một cô gái trẻ gục chết bên lề đường với nhiều vết thương ngày 29/12 vừa qua, hiện công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị B. (21 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Gò Vấp).
          Bước đầu, Công an xác định trước khi tử vong, chị B. cùng người bạn trai của mình là anh Lê Văn N. (21 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) đi đến khu vực gần cổng sau trường tiểu học Lê Quý Đôn phường 14, quận Gò Vấp để tâm sự vào khoảng 21h30 ngày 29/12.
          Vụ cô gái trẻ chết bất thường ở Sài Gòn: Nghi bị sát hại trong lúc bạn trai đi mua nước - Ảnh 1.
          Hiện trường vụ việc.
          Lúc đó, anh N. có đi mua nước uống để chị B. ở lại 1 mình. Khi quay trở lại, anh phát hiện bạn gái không còn ở đó. Nghĩ rằng người yêu về trước nên anh cũng về nhà.
          Vừa về tới nhà, anh N. nhận được điện thoại thông báo có người phát hiện chị B. gục bên lề đường với nhiều vết thương. Anh tức tốc cùng người dân đưa chị B. đi cấp cứu tại bệnh viện 175 nhưng chị đã tử vong do vết thương quá nặng.
          Vụ cô gái trẻ chết bất thường ở Sài Gòn: Nghi bị sát hại trong lúc bạn trai đi mua nước - Ảnh 2.
          Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.
          Tại khu vực nơi xảy ra vụ việc có nhiều camera an ninh nên lực lượng chức năng đang tiến hành trích xuất hình ảnh để phục vụ cho việc điều tra.

          Bé gái 10 tuổi, 2 lần bị cụ ông 89 tuổi dụ... 'yêu'

          Lợi dụng sự ngây thơ của bé gái 10 tuổi, ông Sạng dụ dỗ cùng làm “chuyện người lớn” và cho bé này 100.000 đồng.

          Ngày 30/12, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn tất cáo trạng chuyển sang TAND cùng cấp truy tố, lên lịch xét xử đối với ông Nguyễn Văn Sạng (89 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
          Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2016, ông Sạng nhìn thấy cháu M. (10 tuổi, ngụ cùng ấp) chơi ngoài đường nên nảy sinh dục vọng. Lợi dụng sự ngây thơ của bé gái, ông Sạng dụ dỗ cùng làm “chuyện người lớn” và cho 100.000 đồng. Sau lần đó, sự việc không được ai phát hiện.
          Đến ngày 1/8, ông Sạng vừa uống rượu một mình xong, phát hiện cháu M. đi ngang nhà nên gọi vào cho 20.000 đồng. Sau đó, ông Sạng đưa bé gái vào phòng ngủ giở trò đồi bại. Vụ việc sau đó được một người hàng xóm sang nhà rủ Sạng đi nhậu phát hiện.
          Cháu M. về nhà cũng không nói lại với gia đình. Đến ngày 8/8, gia đình cháu M. mới hay biết sự việc từ người hàng xóm và dẫn con gái đến trình báo Công an.
          Tại cơ quan điều tra, ông Sạng thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi của mình và nhờ người thân bồi thường cho nạn nhân 13 triệu đồng.
          Thanh Lâm

          MC Trần Ngọc kết hôn với bạn gái 9X


          Lễ cưới của Trần Ngọc và bạn gái Mai Phương diễn ra vào trưa 30/12 tại Hà Nội.
          Ảnh lễ đón dâu của MC Trần Ngọc vừa được một người bạn cập nhật trên Facebook. Trước đó, chú rể cũng chia sẻ trên trang cá nhân tiệc cưới diễn ra vào trưa 30/12 tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội.
          MC Tran Ngoc ket hon voi ban gai 9X hinh anh 1
          Chú rể Trần Ngọc và cô dâu Mai Phương. Ảnh: Nhung Sue.
          Cặp uyên ương tổ chức ăn hỏi hôm 24/12. Bà xã của Trần Ngọc tên Trịnh Mai Phương, sinh năm 1991. Cô là gương mặt khá nổi trong cộng đồng mê nhiếp ảnh ở Hà thành. Mai Phương từng chụp hình cộng tác cho nhiều báo lớn nhỏ và tạp chí.
          Bên cạnh đó, nhan sắc của cô dâu cũng được nhiều người khen ngợi như hot girl.
          Trần Ngọc là một trong những MC kín tiếng chuyện đời tư. Trước đám cưới, anh gần như không chia sẻ thông tin về bạn gái trên mặt báo.
          MC Tran Ngoc ket hon voi ban gai 9X hinh anh 2
          Hình ảnh trong lễ ăn hỏi của cặp uyên ương. Ảnh: FBNV.
          MC Trần Ngọc tên thật Trần Hồng Ngọc, sinh năm 1987. Anh là cựu sinh viên ngành Vật lý - Công nghệ hạt nhân, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).
          Từ khi còn là sinh viên, Trần Ngọc đã thử sức với công việc làm truyền hình. Anh thi tuyển và được nhận vào làm cộng tác viên của VTV.
          Các gameshow Trần Ngọc gắn bó và được khán giả yêu thích gồm Hãy chọn giá đúng, Ô cửa bí mật... Vài năm gần đây, Trần Ngọc đều đặn dẫn đầu cầu truyền hình trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia.
          M.Đức

          Thu Minh ngồi ghế nóng The Voice 2017 cùng Đông Nhi - Noo Phước Thịnh - Tóc Tiên?

          (VTC News) - Trên mạng xã hội, tin tức này đang lan nhanh với tốc độ chóng mặt và nhận về hàng loạt ý kiến khác nhau.
          The Voice 2017 chưa diễn ra, bộ tứ HLV quyền lực vẫn còn là một ẩn số nhưng cách đây vài giờ, một trang mạng đã đăng tải hình ảnh và đưa ra dự đoán về dàn HLV của năm 2017 bao gồm 4 gương mặt: Thu Minh - Đông Nhi - Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên.

          thu minh (1)


          Điều này có vẻ khá chính xác với tin đồn cách đây gần nửa tháng về dàn HLV của chương trình tìm kiếm tài năng ca hát được khá nhiều người yêu thích.

          thu minh (6)

          Không nói đến nữ ca sĩ Thu Minh vì sức hút và khả năng chuyên môn của cô đã được mọi người công nhận nhưng với 3 HLV còn lại thì lại khác. Thua đàn chị của mình từ tuổi nghề đến tuổi đời, cả 3 đều bị khán giả thắc mắc tại sao có thể ngồi ngang hàng với Thu Minh?

          thu minh (5)
          Thậm chí có khán giả còn khẳng định, Noo Phước Thịnh sẽ là người thắng trong The Voice lần này vì trước đó Đông Nhi đã có học trò là quán quân The Voice Kids 2016
          thu minh (4)
          Đa số các ý kiến đều cho rằng, Thu Minh không nên tham dự chương trình lần này vì sẽ mất đi...đẳng cấp!

          Khoảng cách thế hệ chính là điều khiến khán giả không có cơ sở để đặt niềm tin vào 3 HLV còn lại mặc dù Đông Nhi và Noo Phước Thịnh đã từng ngồi ghế của chương trình này nhưng ở phiên bản Kids, còn Tóc Tiên là Vietnam Idol Kids. Liệu tin đồn này có chính xác hay không, thời gian tới sẽ có câu trả lời từ Ban tổ chức khi thông báo về chương trình.
          Joli

          Lộ thông tin bạn gái tống tiền bố mẹ Kiều Nhậm Lương sau cái chết của anh

          Sự ra đi ở tuổi 29 của Kiều Nhậm Lương đã khiến fan rất xót xa.
          Tháng 9 vừa rồi, cả làng giải trí Cbiz chấn động trước thông tin nam diễn viên Kiều Nhậm Lương được tìm thấy đã chết tại biệt thự ở Thượng Hải. Sự ra đi của anh khiến nhiều người tiếc nuối bởi thực tế anh vẫn còn rất trẻ - 29 tuổi và sự nghiệp bắt đầu khởi sắc.
           lo thong tin ban gai tong tien bo me kieu nham luong sau cai chet cua anh - 1
          Kiều Nhậm Lương qua đời khi mới ở tuổi 29.
          Mới đây, có tin tức tiết lộ thời điểm Kiều Nhậm Lương ra đi bạn gái anh - Lý Gia Ngải cũng có mặt tại đó. Chính cô là người đã phát hiện ra nam diễn viên và gọi điện báo cảnh sát. Sau khi bạn trai qua đời, chân dài nổi tiếng này cũng nhiều lần đăng tải dòng trạng thái buồn bã bày tỏ sự đau khổ.
           lo thong tin ban gai tong tien bo me kieu nham luong sau cai chet cua anh - 2
          Lộ thông tin bạn gái của Kiều Nhậm Lương tống tiền bố mẹ anh.
          Nhưng, hôm qua (ngày 19/12), trên diễn đàn mạng vừa xuất hiện đoạn video khiến nhiều người bất ngờ. Trong video, Lý Gia Ngải đã van nài một người đàn ông, được cho là bố của Kiều Nhậm Lương chuyển tiền cho mình. Có tin tức tiết lộ Lý Gia Ngải thậm chí đã 3 lần cố gắng lấy tiền từ tài khoản của bạn trai. Thậm chí cô còn lên tiếng đe dọa gia đình nhà Kiều Nhậm Lương nếu không chuyển tiền sẽ "tiết lộ sự thật".
          Đối diện với thông tin này, công ty quản lý của Kiều Nhậm Lương cho biết họ không muốn nhắc tới chuyện riêng tư của người quá cố. Riêng Lý Gia Ngải, cô từ chối trả lời các câu hỏi.
           lo thong tin ban gai tong tien bo me kieu nham luong sau cai chet cua anh - 3
          Hình ảnh trong đám tang Kiều Nhậm Lương.
           lo thong tin ban gai tong tien bo me kieu nham luong sau cai chet cua anh - 4
           lo thong tin ban gai tong tien bo me kieu nham luong sau cai chet cua anh - 5
          Rất nhiều người hâm mộ đã tới viếng Kiều Nhậm Lương.
          Thực tế, thời điểm Kiều Nhậm Lương qua đời, có rất nhiều thông tin bên lề liên quan tới cái chết của anh. Báo chí cho biết anh tự tử vì không chịu được áp lực khi đặt chân vào giới showbiz. Nam tài tử cũng được cho là mắc chứng trầm cảm trong vài năm trở lại đây. Nhưng, cũng có nguồn tin cho rằng Kiều Nhậm Lương bị đạo diễn "bạo dâm". Vị đạo diễn này chính là Vương Tử Nguyên. Sau khi tin đồn xuất hiện, Vương Tử Nguyên đã chia sẻ ông không hay biết gì về những việc đã xảy ra.
           lo thong tin ban gai tong tien bo me kieu nham luong sau cai chet cua anh - 6
          Bạn thân Trần Kiều Ân khóc nức nở trong đám tang nam tài tử.
          Theo Nguyễn Nguyễn/ Sina (Khám phá)

          Quả bóng vàng Việt Nam 2016: Xuân Trường vào top 5 ứng viên

          Theo Zing 21:23 30/12/2016

          Danh sách top 5 ứng viên sáng giá cho giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2016 đã có tên tiền vệ Lương Xuân Trường.

          Chiều 30/12, Báo Sài Gòn Giải Phóng, ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2016, đã công bố danh sách top 5 hạng mục chính và top 3 hạng mục phụ đề cử cho những danh hiệu tiêu biểu, xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong năm 2016 sau khi kiểm phiếu bầu.
          Trong số 176 phiếu bầu phát đi, BTC thu về 176 phiếu thể hiện quan điểm bầu chọn của các lãnh đạo, chuyên gia thể dục-thể thao, huấn luyện viên/thủ quân đội bóng và nhà báo thể thao. Kết quả như sau (xếp theo thứ tự A, B, C…):
          Top 5 Quả bóng vàng nam: Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Xuân Trường (Incheon United, Hàn Quốc), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Lê Công Vinh (Becamex Bình Dương).
          Quả bóng vàng Việt Nam 2016: Xuân Trường vào top 5 ứng viên - Ảnh 1.
          Xuân Trường có tên trong top 5 ứng viên cho đề cử giải Quả bóng vàng Việt Nam 2016. Ảnh: Quốc Bảo.
          Top 5 Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (PP.Hà Nam), Chương Thị Kiều (TP.HCM), Huỳnh Như (TP.HCM), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội 1), Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM).
          Top 5 Quả bóng vàng Futsal: Nguyễn Văn Huy (Thái Sơn Bắc), Nguyễn Bảo Quân (Thái Sơn Nam), Ngô Đình Thuận (Thái Sơn Nam), Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam), Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam).
          Top 3 "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc": Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai).
          Top 3 "Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc": Nguyễn Thị Cúc (PP. Hà Nam), Lê Hoài Lương (TPHCM), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TPHCM).
          Top 3 "Cầu thủ ngoại xuất sắc": Gonzalo Damian Marronkle (Hà Nội T&T), Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng), Errol Anthony Stevens (Hải Phòng).
          Đêm gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2016 sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối 4/1/2017 tại Nhà hát Bến Thành (số 6 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP.HCM), BTC sẽ xướng danh những cầu thủ tiêu biểu đoạt giải thưởng Quả bóng vàng/bạc/đồng (nam, nữ, Futsal) năm 2016 cùng 3 hạng mục phụ: Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc và Cầu thủ ngoại xuất sắc.
          Năm nay, lần đầu tiên BTC vinh danh "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016" do khán giả hâm mộ bình chọn qua tin nhắn SMS (Tổng đài 7569 được đóng lúc 24 giờ ngày 31/12/2016).
          Sau hơn 1 tháng được người hâm mộ bình chọn, đến chiều nay 30/12, top 5 danh hiệu này (xếp theo thứ tự A, B, C…) vẫn là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường, Nghiêm Xuân Tú và Vũ Minh Tuấn. Chỉ còn hơn 30 giờ quyết định danh vị “Cầu thủ trong lòng người hâm mộ năm 2016”.

          CLB Thái Sơn Nam vô địch Giải Futsal Cúp Quốc gia 2016

          PV (theo VFF)Cập nhật 22:43 ngày 30/12/2016

          Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và Ủy viên thường trực VFF, Trưởng Ban Futsal VFF Trần Anh Tú trao Cúp vô địch cho CLB Thái Sơn Nam.

          VTV.vn - CLB Thái Sơn Nam đã đăng quang ngôi vô địch Giải Futsal Cúp QG 2016 sau khi đánh bại HPN Phú Nhuận trong loạt đá luân lưu nghẹt thở của trận chung kết.

            Mặc dù bước vào trận chung kết với cương vị của nhà đương kim vô địch, nhưng lường trước sức mạnh của Thái Sơn Nam, các cầu thủ HPN Phú Nhuận đã chủ động nhập cuộc với lối chơi thiên về phòng ngự, tập trung bảo vệ sự an toàn bên phần sân nhà trong những phút đầu trận đấu. Bên kia chiến tuyến, Thái Sơn Nam dù mạnh dạn tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng cũng buộc phải giữ sự thận trọng cần thiết trước các đường lên bóng của đối thủ.
            Thế trận giằng co chỉ được phá vỡ ở phút 19 khi Phạm Đức Hòa có pha di chuyển cắt mặt hàng phòng ngự HPN Phú Nhuận và tung cú sút sệt hiểm hóc ở góc hẹp, mở tỷ số 1-0 cho Thái Sơn Nam.
            Bị thủng lưới, HPN Phú Nhuận nỗ lực tìm cách gây sức ép trở lại. Nhà đương kim vô địch chơi khởi sắc hơn rất nhiều trong hiệp đấu thứ hai và tạo ra không ít pha sóng gió trước khung thành Thái Sơn Nam. Những nỗ lực đáng khen của HPN Phú Nhuận đã được đền đáp ở phút 38 khi Thanh Tuấn chọn vị trí rất tốt để đón đường chuyền bên cánh phải của Thanh Phú, đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho HPN Phú Nhuận.
            Trong thời gian ít ỏi còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi và hai đội buộc phải giải quyết thắng thua bằng thi đấu luân lưu 6m. Với kinh nghiệm và tâm lý vững vàng hơn, Thái Sơn Nam đã xuất sắc vượt qua HPN Phú Nhuận với tỷ số 2-1 để bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình danh hiệu vô địch giải Futsal Cúp Quốc gia 2016.
            Ở trận tranh hạng Ba, Cao Bằng đã không tạo được bất ngờ trước Sanna Khánh Hòa và để chịu thua với tỷ số đậm 1-7.
            Tân binh Sài Gòn FC trong lần đầu tiên tham dự Giải Futsal Cúp QG đã thêm một lần nữa gây ấn tượng với chiến thắng 3-2 trước Tân Hiệp Hưng để xếp hạng 5 chung cuộc.
            Trong khi đó, Thái Sơn Bắc tiếp tục gây thấy vọng khi thất bại 1-4 trước Sanatech Khánh Hòa trong trận tranh hạng 7 và phải cán đích ở vị trí cuối cùng.

            KẾT QUẢ NGÀY 30/12/2016
            Tranh hạng 7, Sanatech Khánh Hòa vs Thái Sơn Bắc: 4-1
            Tranh hạng 5, Tân Hiệp Hưng vs Sài Gòn FC: 2-3
            Tranh hạng 3, Cao Bằng vs Sanna Khánh Hòa: 1-7
            Chung kết, Thái Sơn Nam vs Hải Phương Nam Phú Nhuận: 1-1 (2-1 pen)

            KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:
            Vô địch: Thái Sơn Nam
            Giải Nhì: Hải Phương Nam Phú Nhuân
            Giải Ba: Sanna Khánh Hòa
            Giải phong cách: Sài Gòn FC
            Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Trần Văn Thanh (Sanna Khánh Hòa, 4 bàn)
            Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Bửu Phước (Cao Bằng)
            Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

            Thầy giáo đem môn Vật lý đến gần với học sinh

            Thầy Nguyễn Quốc Huy, giảng viên khoa Vật lý , Trường ĐHSP Hà Nội 1 trước giờ nhận giải thưởng "Tri thức trẻ vì Giáo dục"

Thầy Nguyễn Quốc Huy, giảng viên khoa Vật lý , Trường ĐHSP Hà Nội 1 trước giờ nhận giải thưởng "Tri thức trẻ vì Giáo dục"
            GD&TĐ -  Đó là thầy giáo Nguyễn Quốc Huy, giảng viên khoa Vật lý, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 1 – 1 trong 3 người vừa đoạt giải cao nhất trong cuộc thi “Tri thức trẻ vì Giáo dục” do Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

            Với công trình thiết thực, phục vụ giảng dạy ở phổ thông: “Thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm mới phần cảm ứng điện từ để sử dụng trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông”, thầy đã đem lại một luồng gió mới trong cách dạy và học Vật lý ở trường phổ thông.
            Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, phóng viên báo GD&TĐ đã có cuộc trò chuyện cùng thầy Nguyễn Quốc Huy.
            - Tại sao thầy lại chọn đề tài: “Thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm mới phần cảm ứng điện từ để sử dụng trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông” để tham dự cuộc thi “Tri thức trẻ vì Giáo dục”?
            Xuất phát từ niềm say mê yêu thích Vật lý từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cho đến sau nay khi đã làm thầy giáo giảng dạy môn Vật lý tôi càng say mê, nghiên cứu nhiều hơn vì vậy tôi đã nhận thấy: Trong chương trình Vật lý ở trường phổ thông các kiến thức về điện là phần kiến thức khó, trừu tượng nhưng lại có ứng dụng nhiều trong thực tế đời sống, kĩ thuật.
            Do đó, khi dạy học các kiến thức này với các thiết bị hiện có còn gặp rất nhiều khó khăn. Một phần vì thiếu các thiết bị thí nghiệm, một phần nữa là các thiết bị thí nghiệm hiện có quá phức tạp, không phù hợp với quá trình hình thành kiến thức, nhiều khi cái “hiện đại” lại che lấp đi bản chất Vật lý của hiện tượng.
            Để hiểu được bản chất vấn đề thì đối với nhiều giáo viên còn đang bị quá tải. Đồng thời, với nhiều học sinh giỏi tôi đã tiếp xúc lại không hiểu biết thí nghiệm, không hiểu kiến thức sách giáo khoa. Thế nên, tôi luôn băn khoăn tự hỏi mình rằng: Kĩ năng của người học, người dạy hiện giờ ra sao? Làm thế nào để người học, người dạy không sợ thí nghiệm? Làm thế nào để đơn giản các thí nghiệm mà vẫn đạt hiệu quả cao? Đó là những động lực thúc đẩy tôi lựa chọn đề tài này để dự thi.
            - Thầy có thể nói một vài nét khái quát về nội dung khoa học đề tài này cho mọi người cùng hiểu rõ hơn?
            - Đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo được 10 bộ thiết bị thí nghiệm (TBTN), tiến hành được 29 thí nghiệm về cảm ứng điện từ với các phương án khác nhau trong chương trình Vật lý ở trường phổ thông. 10 TBTN đó là: TBTN nghiên cứu hiện tượng cảm ứng điện từ; 3 TBTN máy phát điện xoay chiều một pha; 3 TBTN máy phát điện xoay chiều ba pha; TBTN mô hình quạt điện; TBTN minh hoạ sự quay đồng bộ và quay không đồng bộ; 2 TBTN nghiên cứu cấu tạo, hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.
            Các thiết bị đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản về mặt khoa học kỹ thuật, sư phạm và thẩm mỹ đối với TBTN được sử dụng trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. Sản phẩm không chỉ giúp HS dễ dàng lĩnh hội các kiến thức vật lý tương ứng trong các thí nghiệm, đào sâu, mở rộng vốn kiến thức đã được học mà còn làm tăng hứng thú học tập vật lý, kích thích tính tích cực, phát triển năng lực, hoạt động trí tuệ - thực tiễn độc lập sáng tạo của HS.
            - Công trình nghiên cứu khoa học này thầy muốn truyền tải gì đến cho HS?
            Với tâm huyết và nhiệt huyết một lòng say mê với Vật lý, tôi mong muốn các em HS hiểu được bản chất và vai trò của môn Vật lý trong thực tế đời sống, kĩ thuật. Rèn luyện cho HS tư duy logic và tư duy biện chứng, hình thành ở các em niềm tin về bản chất khoa học của các hiện tượng tự nhiên cũng như khả năng nhận thức của con người; khả năng áp dụng khoa học để đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống.
            - Phương pháp dạy học Vật lý này giúp ích gì cho GV và HS?
            - Theo tôi, đây là một phương pháp dạy học giúp cho giáo viên am hiểu sâu về các thiết bị thí nghiệm, dễ sử dụng, vận hành trong dạy học. Đồng thời, giúp GV linh động trong việc tổ chức dạy học, GV có thể tổ chức dạy học dự án, dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo…
            Đồng thời cũng giúp cho HS dễ dàng lĩnh hội các kiến thức Vật lý tương ứng trong các thí nghiệm, đào sâu, mở rộng vốn kiến thức đã được học mà còn làm tăng hứng thú học tập Vật lý; kích thích tính tích cực, phát triển năng lực hoạt động trí tuệ - thực tiễn độc lập và sáng tạo của HS.
            Khi các thí nghiệm này được triển khai dạy học trong nhà trường, phản ứng của các HS như thế nào thưa thầy?
            HS rất hứng thú, tích cực, qua thực nghiệm HS có thể kiểm tra lại các lí thuyết, các công thức đã được học. Nhiều HS của tôi đã phải thốt lên khi thực hành các thí nghiệm: “Bây giờ em mới hiểu những kiến thức được học dùng để làm gì và tại sao như thế…”.
            Là một người thầy luôn say mê nghiên cứu, thầy có mong muốn gì, kiến nghị gì với Bộ GD&ĐT về việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay?
            Theo tôi, để đổi mới phương pháp dạy học hiện nay cần phải:
            Tăng cường các câu hỏi thực nghiệm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia;
            Cần xem việc sử dụng thí nghiệm trong dạy học là một tiêu chí quan trọng để đánh giá giáo viên. Do vậy, cần đưa ra tiêu chí cụ thể để cho các sở giáo dục áp dụng;
            Cần có sách hướng dẫn chi tiết các thí nghiệm, các phương án thí nghiệm có thể triển khai với các thí nghiệm đã được cấp cho trường phổ thông, hướng dẫn cách sử lí các sự cố, các hiện tượng nhiễu hoặc các hỏng hóc thường gặp của các thiết bị thí nghiệm, cách thay thế hoặc sửa chữa nhỏ…để giáo viên có thể tham khảo.
            Rất mong Bộ GD&ĐT quan tâm, chỉ đạo, đầu tư để công việc dạy học môn Vật lý ở trường phổ thông được tốt hơn nữa.
            Trân trọng cảm ơn thầy!
            Thành tích của thầy Nguyễn Quốc Huy

            10 báo cáo tại hội nghị khoa học cán bộ trẻ cấp khoa, cấp trường;
            5 bài báo công bố các trên tạp chí; 3 báo cáo tại các hội nghị toàn quốc; Chủ trì một đề tài khoa học và công nghệ cấp trường; Là tác giả 1 sách luyện thi đại học môn Vật lý; 1 giải nhất Olympic vật lí sinh viên toàn quốc lần 9 năm 2005; giải thưởng KOVA năm 2007; 1 Giải Nhất Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2016.
            Hiền Anh (Thực hiện)
            Xem tiếp...