Tài xế người Ba Lan
Lukasz Urban đã bị bắn vào đầu một vài giờ trước khi kẻ tình nghi là
chiến binh thánh chiến Anis Amri đâm xe tải của ông vào một đám đông hôm
19/12, truyền thông Đức trích dẫn kết quả khám nghiệm tử thi.
12 người bao gồm cả ông Urban thiệt mạng trong cuộc tấn công này.
(Xây dựng) - 20 năm - từ phận cá chép thúc bờ cỏ quanh Đầm Vạc,
Vĩnh Phúc đã hóa rồng ngạo nghễ trên đỉnh Tam Đảo phóng tầm mắt về
Thăng Long.
Năm 1997 tái lập Vĩnh Phúc, thì tỉnh thuần nông ở châu thổ sông Hồng
thuộc trung du và miền núi phía bắc này ngổn ngang như một HTX nông
nghiệp cuối canh hay một nông trường bết bát. Cơ cấu kinh tế: Nông
nghiệp 52%, dịch vụ 36%, công nghiệp 12%, thu ngân sách đạt gần 100 tỷ
đồng.
Năm 2016, quy mô nền kinh tế tăng trưởng gấp 39,5 lần so với năm 1997
và đạt 77,2 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân
đầu người tăng 33,2 lần, từ 2,18 triệu đ/người/năm lên 72,3 triệu
đ/người/năm và tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 18,4% lên
61,97%, ngành dịch vụ giảm từ 36,5% xuống còn 27,78% và ngành nông lâm
nghiệp, thủy sản giảm từ 45,1% xuống còn 10,25% trong cơ cấu nền kinh
tế. Tốc độ tăng trưởng nhiều năm đạt ở mức cao, đặc biệt có những năm
đạt trên 20% và bình quân giai đoạn 1997 - 2016 ước đạt 15,37%.
Vĩnh Phúc tự cân đối và điều tiết cho ngân sách Trung ương; năm 2009
thu ngân sách vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng; đến năm 2014 đạt “mốc son” mới
vượt 20 nghìn tỷ đồng; ước thực hiện năm 2016 đạt 28,5 nghìn tỷ đồng
(tăng gần 251 lần so với năm 1997). Chi ngân sách được tăng cường, kiểm
soát theo dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo phục
vụ kịp thời nhiệm vụ của tỉnh.
Năm 1997 từ phía Đông lên phía Tây hay từ phía Nam lên phía Bắc Vĩnh
Phúc đôi khi phải mất cả ngày đường vì nhiều nơi không thể kết nối giao
thông. Nông thôn thắp đèn dầu, nước giếng tự khơi. Trường học, trạm xá,
đình chùa đổ nát. Mỗi xã lèo tèo vài chục số điện thoại máy bàn. Đô thị
Vĩnh Yên và Phúc Yên, không đảm trách được vai trò đô thị đầu tàu của
kết nối và phát triển. Các quy hoạch đô thị và ngành hầu như chỉ là
những bản thiết kế sơ sài, lạc hậu, tồn dư từ thời bao cấp.
Năm 2016, toàn bộ các tuyến đường vành đai, hướng tâm, đường qua các
khu công nghiệp, tuyến đường quan trọng liên xã, liên huyện được cải
tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới; hệ thống đường đô thị được nâng
cấp; giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được kiên cố hóa. Hạ tầng
điện, 100% các xã phủ lưới điện quốc gia. Hạ tầng cấp, thoát nước được
đầu tư bằng nhiều nguồn vốn đảm bảo cấp nước cho đô thị Vĩnh Yên, Phúc
Yên và các thị trấn huyện lỵ. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin
thỏa mãn nhu cầu phát triển. Trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, công
trình văn hóa được tập trung nguồn lực xây dựng trong thời gian ngắn đã
góp phần thay đổi diện mạo từ nông thôn đến đô thị…
Công tác lập quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch trên các
lĩnh vực luôn tiên phong và triển khai một cách khoa học, đồng bộ, được
bố trí đủ nguồn lực thực hiện. Vĩnh Phúc hoàn thành và phê duyệt hầu
hết các quy hoạch, tạo cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng, triển khai các
dự án bài bản và quản lý chặt chẽ; trong đó nổi bật là quy hoạch vùng
tỉnh, quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, quy hoạch phân khu theo
quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc và quy hoạch ngành, lĩnh vực.
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 19 danh mục khu công nghiệp với diện
tích 5,5 nghìn héc-ta, trong đó có 11 khu đã được thành lập với diện
tích 2,3 nghìn héc-ta.
Hiện tại đã thu hút 856 dự án, gồm 227 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt
3,4 tỷ USD và 629 dự án DDI với số vốn đăng ký 49,2 nghìn tỷ đồng,
trong đó có 55% dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các dự án
ODA đạt hiệu quả cao, ngoài các dự án được đăng ký 3,4 tỷ USD và 629 dự
án DDI với số vốn đăng ký 49,2 nghìn tỷ đồng, trong đó có 55% dự án đã
sản xuất kinh doanh. Ngoài các dự án ODA đang được triển khai với số vốn
do tỉnh chủ quản là 123,7 triệu USD, tỉnh đã vận động thành công 3 dự
án được nhà tài trợ chấp thuận bằng văn bản, dự kiến số vốn được vay
khoảng 350 triệu USD. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giá trị thu
nhập đến năm 2015 đạt 135 triệu đ/ha, tăng 7,2 lần so với năm 2000.
Các khu du lịch như Tam Đảo, Đại Lải, Đầm Vạc được đầu tư, khai thác
hiệu quả song hành với các công trình phục vụ văn hóa, du lịch như Quảng
trường, Nhà hát, Văn Miếu tỉnh, Khu danh thắng Tây Thiên, Khu đô thị du
lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường, Khu du lịch nghỉ dưỡng Flamingo
Đại Lải.
Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, ước tính đến năm 2016 đạt 1,76 tỷ USD đưa
nhịp độ tăng bình quân giai đoạn 1997 - 2016 đạt 34.9%/năm. Các DN có
những bước phát triển vượt bậc cả lượng và chất, số DN đăng ký tăng 981
lần so với năm 1997 và đạt 7.394 DN với số vốn đăng ký đạt 55,9 nghìn tỷ
đồng.
Vĩnh Yên trở thành đô thị loại II; Phúc Yên trở thành đô thị loại III; 20 thị trấn, xã được công nhận là đô thị loại V.
Năm 2015 có 68/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt
60,7%); huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2016 Vĩnh Phúc
tăng thêm 24 - 28 xã đạt chuẩn.
Vĩnh Phúc là tỉnh thứ 5 của toàn quốc được công nhận đạt chuẩn phổ cập
mẫu giáo 5 tuổi vào học năm 2013 và đạt phổ cập tiểu học mức độ 2 năm
2014. Vĩnh Phúc luôn được đánh giá là một trong những tỉnh, thành có
chất lượng giáo dục tốt nhất cả nước.
Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mang bản sắc văn hóa Vĩnh
Phúc đã được nghiên cứu, sưu tầm và từng bước được hệ thống hóa bảo tồn
để phát triển bền vững. Báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình được
đầu tư thỏa đáng nên đã nâng tầm cả về hình thức và nội dung, đáp ứng
tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu của nhân dân. Thể thao quần
chúng phát động rầm rộ; thể thao thành tích cao phát triển khởi sắc,
từng bước được khẳng định, một số môn thể thao mũi nhọn của Vĩnh Phúc đã
giành nhiều thành tích tại các kỳ thi đấu quốc gia, quốc tế như: Đua
thuyền, Pencak-Silat, bắn súng...
Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế với tổng số giường bệnh đạt tỷ lệ
29,3 giường bệnh/vạn dân, tăng 20,4 giường/vạn dân so với năm 1997.
Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân ngày
một nâng cao. Đội ngũ y bác sĩ tiếp tục gia tăng về số lượng và trình độ
chuyên môn, đạt tỷ lệ 9,7 bác sĩ/vạn dân, 100% trạm y tế có nữ hộ sinh
hoặc y sĩ sản nhi, 100% thôn, bản có cán bộ y tế và 97% trạm y tế có bác
sĩ (năm 1997 có 8,1% trạm y tế có bác sỹ).
Từ năm 1997 đến nay, Vĩnh Phúc đã giải quyết cho hơn 400 nghìn lượt lao
động, trong đó lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên 20,4
nghìn người. Công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực được đặc
biệt quan tâm, qua đó số lượng và chất lượng lao động qua đào tạo được
nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 9,8% năm 2000 lên 68% năm
2016.
TP Vĩnh Yên từ con vịt bầu bậm bạch dần thay đổi thành con thiên nga
yêu kiều qua năm tháng nghiệm sinh. Soi sóng nước đầm Vạc không chỉ đàn
tép dầu mà còn lung linh tòa dinh thự Tỉnh ủy trên đồi cao thâm nghiêm
bóng cây sưa đỏ, một Sông Hồng Thủ đô những biệt thự nhà vườn. Quảng
trường xanh lộng tự tình, trai gái sánh vai tay trong tay bước vào nhà
hát trong khúc ca nguyện cầu hạnh phúc cho lứa đôi.
Phúc Yên cửa ngõ yên bình và hạnh phúc trong năng động, tự tin. Nóng
lạnh Đại Lải, Flamingo thư giãn. Với tay là Honda, Toyota. Bước tiến đến
đèo Nhe, bước lui là Nội Bài lộng gió…
Tam Đảo, nàng công chúa ngủ trong rừng đang thức giấc, đón chào du
khách bằng tấm lòng phật tử Trúc Lâm nhưng không quên món thịt bò tái
kiến đốt và rau su su nà nõn. Mười tám lỗ sân golf chờ golfer một gậy
hole in one…
Lập Thạch chiêm khô, mùa úng đã xanh màu no ấm, bánh nẳng, bánh gạo, cá
thính, rổ rá Triệu Đề thuận đường nối bến vẫn đợi ai về thắp hương Trần
Nguyên Hãn hóa giải hận công danh… còn vọng vang Đông Quan tiếng hội
thề. Sông Lô bến Then sóng cả cát vàng, ngất ngưởng Bình Sơn, trèo núi
Sáng, nào thi bơi trải Tứ Yên lại chọi trâu Hải Lựu.
Tam Dương trang trại liên hoàn, dứa ngọt, dưa giòn câu đối xưa để ngỏ đến giờ.
Vĩnh Tường một trăm năm mấy lần đền nợ nước, Đội Cấn, Nguyễn Thái Học,
Nguyễn Viết Xuân, buông liềm hái là giao thương nam bắc dao kiếm Bàn
Mạch, giường tủ Bích Chu, đậu rùa, bánh trùng mật mía, rượu ngang ngâm
nọc rắn Vĩnh Sơn. FLC Vĩnh Thịnh Resort là điểm nhấn hoàng gia, trang
nhã gợi chào hội thảo, nghỉ dưỡng.
Yên Lạc trông cậy di chỉ Đồng Đậu, thắp hương Phật chùa Biện Sơn chớ
quên dâng nến đền Gia Loan nhớ mang theo rượu dừa Tiên tửu Ngọc Hoa.
Sông Cà Lồ nhập dòng sông Hồng bồi ứ cũng đủ ngọt phù sa.
Bình Xuyên gốm sứ nung lò ga, cháo xe, bánh hòn, bánh gio, vó cần tốn
đâu dầu mỡ. Khăn đỏ, áo hường vẫn phơi phới trước đình Hương… Trống
giong cờ mở khu công nghiệp. Thép Việt Đức dựng cột cờ cao sáng rỡ…
Đích năm 2020 gần lắm, sẽ cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị tiến
tới TP Vĩnh Phúc. Quy mô dân số sẽ đạt khoảng 1,117 triệu người. Tỷ lệ
bác sĩ/vạn dân đạt 9,3. Giải quyết việc làm bình quân khoảng 19 - 20
nghìn lao động/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%. Tỷ lệ hộ nghèo
bình quân mỗi năm giảm 1 - 1,5%.
Thu gom 90% chất thải rắn công nghiệp, dịch vụ. Xử lý trên 85% chất
thải nguy hại và 100% chất thải y tế. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng
nước hợp vệ sinh đạt 100%. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình
quân tăng 7,0 - 7,5%/năm. Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt khoảng
4.800 - 5.000 USD. Thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 26,5 - 27 nghìn tỷ
đồng. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 3 - 3,5 tỷ USD. Thu hút mới
1,3 - 1,5 tỷ USD vốn đăng ký từ các dự án FDI và 14 - 15 nghìn tỷ đồng
vốn đăng ký từ các dự án DDI.
Vĩnh Phúc sẽ là một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng
và cả nước; ngành nông nghiệp tái cơ cấu gắn với chuyển đổi lao động
nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ vui về đích sớm; kiểm
soát và hạn chế ô nhiễm môi trường. Phát triển kinh tế song hành với
thực hiện an sinh xã hội; nâng cao thể chất và tinh thần cho mỗi người
dân. Tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn
xã hội.
Câu chuyện chia tách, tái lập và phát triển chưa bao giờ cũ trong thời
đại số hóa. Một câu hỏi đặt ra: Tại sao cùng thời kỳ tái lập, với các
tỉnh trong vùng Thủ đô hội đủ điều kiện chính trị, xã hội, thiên nhiên
tương tự Vĩnh Phúc lại không có được sự phát triển thăng hoa thần kỳ như
Vĩnh Phúc?
Con người đã tạo ra số hóa, Vĩnh Phúc cũng vậy, tầm vóc tư duy của con
người Vĩnh Phúc quyết định sự thịnh vượng, phát triển ổn định hiện tại,
vững chắc tương lai. Đó là thời kỳ bản lề từ năm 2004 - 2010. Đặc biệt
giai đoạn 2006 - 2010 Vĩnh Phúc đã vươn tầm tư duy đột phá, đổi thay
thân phận cá chép để hóa rồng. Vĩnh Phúc đàng hoàng đứng vào top ten
phát triển hàng đầu của nước Việt. Đó là thời kỳ đỉnh vàng của Vĩnh Phúc
với làn sóng đầu tư ồ ạt vào Vĩnh Phúc. Liền một lúc phải giải quyết
hàng loạt mâu thuẫn nội tại phát sinh, đói là phải trải thảm đỏ đón nhà
đầu tư, tạo điều kiện đất đai, bàn giao mặt bằng nhanh nhất để giữ dòng
tài chính đầu tư, công ăn việc làm, vừa phải bảo đảm an sinh cho người
dân bị thu hồi đất chuyển đổi phương thức sản xuất, lại vừa nuôi dưỡng
nguồn thu cho ngân khố. Và Vĩnh Phúc đã hóa giải được mâu thuẫn, vướng
mắc trong phát triển công nghiệp nhưng không để nông dân rơi vào thảm
cảnh bần cùng.
Giải quyết được các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường và
công bằng xã hội; giữa phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và
phát triển công nghiệp, đô thị với quan điểm phải lấy công nghiệp làm
nền tảng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp và dịch vụ; tạo chính sách
gia tăng việc làm trong công nghiệp và dịch vụ để giảm lao động nông
nghiệp và giảm lượng nông dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp đơn
giản; tạo nguồn thu ngân sách lớn để đầu tư phát triển và hỗ trợ phát
triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; điều tiết lại thặng dư phát
triển công nghiệp cho xây dựng hạ tầng khu vực nông thôn…
Một loại những quyết sách đột phá, khai mở, định hướng cho cả nước được
Vĩnh Phúc tiên phong thực hiện: Như cấp đất dịch vụ khi thu hồi đất để
thực hiện dự án và miễn thủy lợi phí cho nông dân, hoặc đưa các trường
học tư thục vào hệ công lập để đầu tư chiến lược vào giáo dục, nhằm đào
tạo nguồn nhân lực ổn định có trình độ thỏa mãn cho nhu cầu phát triển
lâu dài của địa phương. Con em nông dân ly nông nhưng không ly hương.
Đây chính là kế sách an sinh xã hội lâu dài.
Một thời từ Vĩnh Phúc Khoán hộ của Bí thư Kim Ngọc đã lan truyền hứng
khởi kích thích nông dân tìm lại giá trị lao động trên mỗi mét vuông
đồng ruộng, giúp cả nước thoát đói. Ngày nay, cũng bắt nguồn cảm hứng mô
hình Vĩnh Phúc do Bí thư - và là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hiện nay
và đồng sự kiến tạo giúp cả nước cảm hứng hoàn thiện chương trình Xây
dựng nông thôn mới, xây dựng một nông thôn Việt giàu đẹp, giữ gìn cốt
lõi văn hóa dân tộc và làm giàu thêm bằng những giá trị văn hóa phổ quát
của nhân loại; không chỉ truyền cảm hứng về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn, mà trong quy hoạch phát triển kinh tế đa ngành, mời gọi đầu tư và
xây dựng đô thị, Vĩnh Phúc cũng tạo riêng một dấu ấn sáng tạo. Với tâm
nguyện: Mọi tấm lòng đến với Vĩnh Phúc đều là người Vĩnh Phúc. Với tầm
nhìn chiến lược, biến ngoại lực thành nội lực.
Một Vĩnh Phúc trách nhiệm với cả nước không chỉ cống hiến những lý luật
và tổng kết mang tính kinh điển mà còn bằng cả những đồng tiền thặng
dư, đáng lẽ được dùng vào phúc lợi hàng ngày cho mỗi người dân Vĩnh
Phúc, nhưng với tấm lòng thơm thảo Vĩnh Phúc sẵn sàng đóng góp vào ngân
quỹ Quốc gia vì tương lai của cả dân tộc.
Không giới hạn trong nước, tầm nhìn Vĩnh Phúc hôm nay đã vượt biên
trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Mối bang giao hợp tác với
các nước như Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản được tăng cường và mở rộng. Trong
đó thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nhiều tỉnh của nước CHDCND Lào hàng
triệu USD xây dựng các công trình văn hóa - xã hội, tăng cường mối quan
hệ đặc biệt gắn bó giữa hai nước.
Di sản Kim Ngọc 50 năm trước và tư duy, kiến tạo Trịnh Đình Dũng đương
đại tạo dựng nền móng thành công đã cho thế hệ trẻ Vĩnh Phúc ngoài lòng
tự hào, kiêu hãnh là người Vĩnh Phúc hôm nay, còn là nền móng phát triển
lâu dài đã vững chắc, ổn định đó là công tác quy hoạch được nhìn xa cả
một thế kỷ cho một đô thị Vĩnh Phúc hiện đại, phát triển hài hòa giữa
công nghiệp, nông nghiệp và du lịch dịch vụ. Và hành trang di sản quý
giá nhất vẫn là đội ngũ cán bộ, đảng viên Vĩnh Phúc được thử thách, trui
rèn, nghiệm sinh bảo đảm cho Vĩnh Phúc bước thêm tới phồn vinh, thịnh
vượng. Thế hệ trẻ Vĩnh Phúc ngày nay cũng như tương lai có quyền tự hào
về cha anh mình đã mở sáng một con đường giàu mạnh, sang trọng mà họ có
trách nhiệm phát huy và sáng tạo tiếp nối.
20 năm, một phần ba đời người, cái chớp mắt lịch sử Vĩnh Phúc hiện thực
giấc mơ hóa rồng, đã vĩnh viễn thay đổi vóc dáng mới quê hương, đã
chuyển đổi số phận những người nông dân trên nền phù sa cổ thành những
người làm ra của cải bằng sức mạnh trí thức. Một ngày bằng mấy trăm năm
hỡi người!(*). Giá trị nhân bản khơi nguồn cảm hứng sáng tạo từ Vĩnh
Phúc hiện còn đang lan tỏa trong khu vực cũng như cả nước như những bước
sóng đồng tâm mà chúng ta còn chưa thể hình dung hết chiều kích ảnh
hưởng.
20 năm tích hợp bước tiến Vĩnh Phúc cả ngàn năm.
Vĩnh Phúc miền đất mãi mãi hạnh phúc đang trên hành trình “Vinh phúc”.
-----------------
(*) Lời bài hát của nhạc sĩ An Thuyên
Nguyễn Tham Thiện Kế
Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng cùng ekip đã có buổi luyện tập cho hai đêm
nhạc Diamond Show kỷ niệm 20 năm ca hát diễn ra tại Nha Trang (1-1-2017)
và Đà Nẵng (7-1-2017). Đến sân khấu 126 từ sớm, Đàm Vĩnh Hưng tranh thủ
xem lại kịch bản, trò chuyện cùng biên đạo múa để ráp chương trình cùng
các nghệ sĩ khách mời và nhóm nhảy. Dù “mướt” mồ hôi trên sàn tập trong
hơn 6 giờ, giọng ca “Lạc mất em” vẫn thể hiện tinh thần hăng say, tràn
đầy năng lượng. Dù trước đó, anh chỉ kịp nhai vội ổ bánh mì trong 10
phút nghỉ giải lao ngắn ngủi để tiết kiệm thời gian cho cả đoàn.
Cận cảnh đôi cánh lông vũ được kết đá quý swarovski của Đàm Vĩnh Hưng trong "Diamond Show" tại miền Trung sắp tới
Cũng tại buổi tập, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu làm quen với đôi cánh lông vũ
dài hơn 2 mét trị giá 4 ngàn đô la Mỹ của NTK Ken Nguyễn – người chuyên
thiết kế trang phục gắn lông cho các nghệ sĩ Việt.
Được biết, 10 thợ may đã mất gần 4 ngày để
đính kết thủ công 1.000 chiếc lông vũ ngoại nhập, 1.000 viên đá
swarovski lên đôi cánh này. Anh sẽ mang bộ cánh đắt tiền này vào phần
trình diễn có kinh phí đầu tư “khủng” của "Diamond Show".
Ngoài các tiết mục của mình, Đàm Vĩnh Hưng còn đích thân góp ý, nhiệt
tình hướng dẫn cho các khách mời như ca sĩ: Thanh Hà, Tố Ny, Phượng Vũ
và Thu Hằng Bolero - Quán quân “Solo cùng Bolero 2016”.
Được biết, nữ ca sĩ Thanh Hà sẽ biểu diễn
một tiết mục đặc biệt với sự hỗ trợ của hơn 10 vũ công nam trên sân khấu
"Diamond Show".
Tuy nhiên, vì lần đầu tham gia “Diamond
Show”, giọng ca “Mong manh tình về” tỏ ra khá lúng túng. Sự hỗ trợ của
Đàm Vĩnh Hưng đã giúp cô nhanh chóng làm quen với tiết tấu của chương
trình.
Trong khi đó, Phượng Vũ và Thu Hằng Bolero lại làm Đàm Vĩnh Hưng chưa
hài lòng với màn vũ đạo không khớp với nhạc và nhóm múa. Anh dành hơn 15
phút để “thị phạm” hai học trò từng bước đi, động tác để phù hợp với
tinh thần của ca khúc nước ngoài nổi tiếng. Thậm chí, chủ nhân của công
ty Tiếng Hát Việt còn cho biết anh sẽ cắt tiết mục này nếu cả hai học
trò không thể hiện sự tiến bộ và phối hợp nhịp nhàng với vũ đoàn.
Hai đêm “Diamond Show” tại Nha Trang và Đà Nẵng được Đàm Vĩnh Hưng lên
kế hoạch thực hiện theo yêu cầu của người hâm mộ. Anh chia sẻ, có rất
nhiều khán giả nhắn nhủ, mong được xem lại live show kỷ niệm 20 năm ca
hát – live show từng để lại dấu ấn bởi chất lượng nghệ thuật và kinh phí
đầu tư “khủng”.
Đặc biệt, Đà Nẵng - Quảng Nam cũng chính là quê hương của “Ông hoàng
nhạc Việt”. Anh mong muốn sẽ đem những tiết mục âm nhạc tuyệt vời nhất
cùng niềm tự hào của mình về với vùng đất anh sinh ra và lớn lên.
Đồng cảm với nỗi khó khăn của đồng bào nghèo miền Trung và các khu vực
lân cận như Quảng Ngãi, Điện Bàn, Hội An, Bình Định..., Đàm Vĩnh Hưng
quyết định trích 20% tổng doanh thu bán vé của "Diamond Show" để san sẻ
cùng bà con. Bên cạnh đó, anh cũng đã kêu gọi và nhận được sự ủng hộ của
các thành viên trong ekip, các nghệ sĩ, các mạnh thường quân và doanh
nghiệp.
Ông Cho Tae-ryong – CEO của CLB
Gangwon FC vừa tiết lộ với giới truyền thông xứ Kim chi: "Sau khi theo dõi
Xuân Trường thi đấu ở một số trận, chúng tôi nhận thấy cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng thi đấu tại giải K-League Classic.
Quan
trọng hơn, việc Xuân Trường đến với CLB sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn trong
việc tăng cường hợp tác kinh tế và văn hóa giữa tỉnh Gangwon và Việt
Nam".
Sở dĩ Xuân Trường đến Gangwon FC lại có tác động về mặt kinh
tế lớn đến như vậy là bởi theo thống kê, hiện tại có tới hơn 5000 doanh
nghiệp tại Việt Nam có mối liên kết kinh doanh với các đối tác tại Hàn
Quốc.
Trong vòng 1 năm qua, kim ngạch song phương (Việt Nam – Hàn
Quốc) tăng tới 15,2 %. Hàn Quốc còn đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn
nhất trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với
khoảng 50 tỷ USD.
Kể từ tháng 12/2015, Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có hiệu lực. Đây là hành lang
pháp lý không thể tuyệt vời hơn để các doanh nghiệp hai nước mở rộng
quan hệ hợp tác.
Trong bối cảnh ấy, vai trò của Xuân Trường chẳng
khác gì một "sứ giả" giúp các doanh nghiệp có thể thông qua anh để quảng
bá hình ảnh của mình.
Xuân Trường đến Gangwon FC có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế.
Một
điều quan trọng nữa chính là việc số lượng người dân Việt Nam đến
Gangwon ngày càng đông. Năm 2011, số lượng người Việt tại thành phố này
là 3258 người nhưng đến năm 2015 đã tăng lên 6153 người.
Việc Xuân
Trường cập bến thành phố có đông người Việt hứa hẹn sẽ giúp Gangwon có
thể thúc đẩy giao lưu và truyền bá văn hóa Hàn Quốc tới Việt Nam.
Hiện
tại, tỉnh Gangwon cũng đang nâng cấp hệ thống giao thông để thu hút du
khách tại Việt Nam. Trong đó, đường bay Gangwon – Đà Nẵng được mở kề từ
tháng 7/2013.
Năm 2018, Pyeongchang của Hàn Quốc sẽ diễn ra Thế
vận hội mùa đông và từ thành phố này đến Gangwon chỉ mất 1 tiếng rưỡi.
Vì thế, Xuân Trường đang được chính quyền Gangwon kỳ vọng sẽ trở thành
"đại sứ du lịch" giúp thu hút nhiều du khách từ Việt Nam.
Việc CLB
Gangwon FC chiêu mộ Xuân Trường còn làm tăng tình hữu nghị giữa LĐBĐ
Hàn Quốc với LĐBĐ Việt Nam, trong bối cảnh hai quốc gia vẫn đang đẩy
mạnh toàn diện mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược trên tất cả các
lĩnh vực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét