Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 532

(ĐC sưu tầm trên NET)

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế



Thứ Hai, 19/12/2016, 02:48:08
 Font Size:     |        Print
Trưa 18-12, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Tâm, 29 tuổi, trú tại Đác Nông, nghi phạm trong vụ nổ súng cướp hơn 725 triệu đồng tại phòng giao dịch ngân hàng BIDV Thành Nội, ở số 29 Mai Thúc Loan, TP Huế.
Trước đó, cuối giờ giao dịch ngày 6-12, một đối tượng đi xe máy đã đến phòng giao dịch ngân hàng BIDV Thành Nội, cầm vũ khí uy hiếp những người trong văn phòng cướp đi hơn 725 triệu đồng tiền mặt. Khi bị bảo vệ truy đuổi, đối tượng đã bắn súng về phía sau để cản đường. Sau khi sự việc xảy ra, Cục CSHS cùng Công an Thừa Thiên - Huế, Công an TP Đà Nẵng đã rà soát, tiến hành truy bắt đối tượng tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.
Bước đầu nghi phạm khai nhận gây ra vụ cướp nói trên. Chiếc xe tang vật đứng tên T.Đ.K. đăng ký tại Công an TP Hồ Chí Minh được Tâm mua lại trên mạng. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ lại phương tiện tại bãi giữ xe gần chợ Đông Ba (Huế) rồi bỏ trốn.
Khởi tố đối tượng đăng tin xuyên tạc lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Ngày 18-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Danh Dũng về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" quy định tại Điều 258 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an lập án đấu tranh, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Danh Dũng (SN 1987), hộ khẩu thường trú tại phố Phượng Đình 3, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa là chủ tài khoản và quản trị, điều hành kênh Youtube "ThienAn TV" đăng tải vi-đê-ô để xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát tán trên mạng in-tơ-nét. Tang vật thu giữ gồm: hai máy tính xách tay; hai điện thoại di động nhãn hiệu Samsung và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội.
Được biết, Nguyễn Danh Dũng tốt nghiệp Trường đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành cơ khí, hiện đang làm việc tại Nhà máy đông lạnh Long Hải, Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia. Dũng khai nhận đã trực tiếp tạo lập và quản trị các tài khoản Youtube “ThienAn TV", trang Facebook "ThienAn", "quachthienan" và Blog "tinhhinhdatnuocvietnam.blogspot.com". Qua đó, đưa nội dung xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Cướp, trộm tài sản
Ngày 18-12, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ cướp tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, ngày 16-12, tại tiệm vàng Kim Phụng thuộc ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, do anh Nguyễn Anh Khoa, 28 tuổi, làm chủ, bị một nhóm bốn đối tượng bịt khẩu trang đi hai xe máy xông vào. Một đối tượng đứng ở trước cửa tiệm cảnh giới, ba đối tượng còn lại vào cướp, trong đó, một đối tượng cầm súng ngắn (chưa xác định được súng thật hay súng giả) và bình xịt hơi cay, xịt vào mặt anh Khoa và chị Thoại (vợ của anh Khoa). Sau đó, các đối tượng dùng mã tấu đập vỡ tủ trưng bày vàng, lấy một phần vàng trong tủ (khoảng 100 chỉ vàng 18K) rồi bỏ trốn.
* Ngày 18-12, Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ trộm đột nhập trộm tài sản của hai tiệm vàng xảy ra trên địa bàn. Theo đó, tại nhà lồng chợ Cao Lãnh, đường Nguyễn Du, khóm 2, phường 2, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), tiệm vàng Hiệp Thành do Lê Xuân Nguyệt, SN 1962 (chủ tiệm), và tiệm vàng “Dương” do Huỳnh Hồng Thái, SN 1967 (chủ tiệm), cùng ngụ phường 2, TP Cao Lãnh bị mất trộm các loại nữ trang vàng 24K và 18K. Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 180 triệu đồng (tiệm vàng Hiệp Thành khoảng 100 triệu đồng; tiệm vàng Dương khoảng 80 triệu đồng). Thủ đoạn của kẻ trộm là lợi dụng đêm tối, chủ tiệm vàng đóng cửa không người trông coi, cạy cửa lấy trộm tài sản.
Tội phạm ma túy
Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Rym (sinh năm 1992, trú tại tổ 10 phường Khánh Nam, quận Liên Chiểu) mua bán ma túy khi đối tượng vừa lấy "hàng" từ Bưu điện quận Liên Chiểu.
Tang vật thu giữ tại chỗ 5 kg ma túy (dạng cỏ Mỹ) cùng nhiều bao bì để phân chia ma túy và hơn 4 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3,5 kg ma túy (dạng cỏ Mỹ), một máy đóng bao gói và nhiều bao bì dùng để phân chia ma túy. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên được gửi từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam.
Vụ việc đang được BĐBP TP Đà Nẵng mở rộng điều tra, xử lý.

Đưa tinh thần toàn quốc kháng chiến vào xây dựng chính quyền nhân dân

19/12/2016 06:48 GMT+7
    Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016), Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Phúc đã có bài phát biểu. TTO đăng toàn văn bài phát biểu này. 
    Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ phải đối phó với cả thù trong, giặc ngoài, đứng trước tình thế như “ngàn cân treo sợi tóc”. Đảng và Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng chính quyền nhân dân non trẻ, chủ động xác định nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, chỉ đạo chuẩn bị và lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đến thắng lợi vinh quang.
    Với tinh thần chỉ đạo “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, Đảng ta đã khôn khéo, linh hoạt, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn trong từng thời điểm lịch sử, chủ động giải quyết tốt, hài hòa từng vấn đề trong tổng thể chung. Đây cũng là yếu tố căn bản, quan trọng nhất tạo nên những thành công trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước ta sau này.
    Trong thời kỳ toàn quốc kháng chiến, một trong những thành tựu quan trọng là đã xây dựng được bộ máy Nhà nước dân chủ nhân dân vững mạnh, phục vụ tốt và đáp ứng yêu cầu “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”.
    Đảng và Chính phủ đã đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức, tác phong, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính quyền; luôn dựa vào sức dân và vì nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại; chủ động đề ra những chiến lược, sách lược đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt và có biện pháp phù hợp, hành động quyết liệt, kịp thời; đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong bộ máy chính quyền.
    * * *
    Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Toàn cầu hóa, hội nhập ngày càng sâu rộng, khoa học công nghệ phát triển rất nhanh và làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo ra những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.
    Hệ thống bộ máy nhà nước phải không ngừng được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt sứ mệnh đưa đất nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững và hội nhập thành công. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, trong giai đoạn nào của sự nghiệp cách mạng, tinh thần Toàn quốc kháng chiến và những bài học trong xây dựng bộ máy hành chính nhà nước cần tiếp tục được phát huy.
    Lời dạy “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” phải là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ và hệ thống chính quyền nhân dân các cấp vừa làm tốt chức năng quản lý nhà nước về mọi mặt của đời sống xã hội, vừa bảo đảm bộ máy liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
    Về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại: Trong thời kỳ toàn quốc kháng chiến, Đảng ta đã đề ra khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” để tập hợp, xây dựng các lực lượng quân và dân ta từ miền ngược đến miền xuôi, không kể già trẻ gái trai, dân tộc, tôn giáo với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, tất cả vì độc lập tự do.
    Đảng ta đã nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc ta đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân các nước thuộc địa và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
    Trong bối cảnh mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta phải tiếp tục xây dựng, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, vượt qua mọi thử thách đưa đất nước không ngừng phát triển.
    Đoàn kết cần được biểu hiện cụ thể bằng sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng phải thực sự gắn bó chặt chẽ với nhân dân với mục tiêu cao nhất vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân, không ngừng đưa đất nước phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội.
    Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, chúng ta cũng phải dựa vào sức dân và vì nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
    Tư tưởng lấy dân làm gốc đã trở thành truyền thống xuyên suốt lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chúng ta phải huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển kinh tế, đồng thời cũng tập trung phát triển văn hoá, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội. Làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo thuận lợi để kiều bào tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.
    Tăng cường công tác đối ngoại, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin báo chí trong tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính sách, pháp luật: Sau Cách mạng Tháng Tám, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta gặp vô vàn khó khăn. Các cơ sở sản xuất chưa thể phục hồi; hàng vạn công nhân thất nghiệp; giao thương buôn bán với nước ngoài bị ngừng trệ; hàng hóa trên thị trường khan hiếm; tình hình tài chính rất nguy cập, Ngân hàng Đông Dương vẫn nằm trong tay Pháp…
    Ngay tại phiên họp đầu tiên (ngày 3-9-1945), Chính phủ lâm thời đã quyết định thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp, tập trung tăng gia sản xuất, cứu đói; chống nạn mù chữ; giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, bài trừ những thói hư tật xấu; bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; thực hiện tự do tín ngưỡng và tổ chức Tổng tuyển cử.
    Đồng thời, có chiến lược, sách lược hết sức mềm dẻo và hiệu quả, với phương châm tránh xung đột, giao thiệp thân thiện; vừa phân hóa kẻ thù, loại bỏ dần các lực lượng có hại, vừa từng bước tạo được thế có lợi cho cách mạng Việt Nam.
    Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã và đang tiếp tục phát huy tinh thần đó trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, có chiến lược, sách lược phù hợp, trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sự hài hòa giữa các mục tiêu, nhiệm vụ cấp thiết trước mắt với căn bản lâu dài trong các lĩnh vực.
    Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện đại, hội nhập với nhiều hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả theo quy luật thị trường; thực hiện nhất quán ổn định vĩ mô; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.
    Thực hiện công khai, minh bạch, khuyến khích khởi nghiệp và tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tự do sáng tạo, đầu tư, kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng. Phát huy cao nhất các nguồn lực trong nước, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. Phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp tư nhân, làm động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.
    Đồng thời, thực hiện nhất quán quan điểm xuyên suốt, có tính kế thừa sâu sắc là phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hoá, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.
    Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ: Trong thời kỳ toàn quốc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân được đặc biệt coi trọng. Đảng bố trí cán bộ, đảng viên phụ trách những cơ quan chủ yếu và tổ chức chi bộ trong các cơ quan hành chính các cấp.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, tác phong cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghiêm khắc phê phán thái độ “làm quan cách mạng” của một số cán bộ, Người nhắc nhở “cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của nhân dân” và “việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”.
    Đây là một bài học sâu sắc về giáo dục quan điểm phục vụ nhân dân và đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay. Nhận diện tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn nghiêm trọng, Đảng ta đã coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với đội ngũ cán bộ bản lĩnh, có năng lực, tinh thần yêu nước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
    Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả, lấy kết quả phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.
    Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, đề bạt cán bộ, công chức, bảo đảm công khai, minh bạch. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái; xử lý nghiêm các sai phạm, không có “vùng cấm” trong công tác xử lý cán bộ sai phạm.
    Về tăng cường kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Tham ô và lãng phí đều do bệnh quan liêu mà ra. Vì vậy từ nay, toàn thể đồng bào, toàn thể chiến sĩ, toàn thể cán bộ phải xem quan liêu, tham ô, lãng phí là những tội lỗi đối với Tổ quốc, đối với đồng bào…" và "kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, tham ô và lãng phí, đó là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân ta; các cấp ủy cùng với cán bộ cần tìm ra gốc rễ tham ô, lãng phí và xử trí đúng mức".
    Kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu là một quan điểm xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
    Quan điểm này cần được tiếp tục quán triệt và vận dụng vào thực tiễn hiện nay. Chúng ta phải coi việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách hàng đầu của Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
    Tập trung rà soát quy trình, quy chế làm việc, phân công, phân cấp trách nhiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng.
    Tăng cường phòng chống tham nhũng trong các cơ quan thực thi pháp luật; có cơ chế phù hợp kiểm soát quyền lực. Khuyến khích, khen thưởng kịp thời và bảo đảm an toàn cho người phát hiện, tố cáo tham nhũng. Kiên quyết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan nhà nước và trong toàn xã hội.
    Chính phủ, từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tài sản công, xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác...
    Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phát huy vai trò và trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan thông tin truyền thông trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.
    Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng: Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Đảng ta đã hết sức chú trọng công tác xây dựng Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan hành chính nhà nước.
    Đảng ta đã giác ngộ, tập hợp được đông đảo những người ưu tú trong các tầng lớp trong xã hội, từ giới trí thức, trung lưu đến cả công chức chế độ cũ và Việt kiều, đưa vào hoạt động, làm việc và phát huy hiệu quả trong bộ máy hành chính các cấp, phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc.
    Tinh thần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước hiện nay.
    Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XI và XII về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cả hệ thống hành chính nhà nước, các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp.
    Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính quyền.
    Chúng ta phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Chính phủ và hệ thống chính quyền nhân dân các cấp vững mạnh, vì nhân dân, phục vụ nhân dân; lời nói phải đi đôi với việc làm; quyết liệt hành động, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và của từng cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống các cơ quan hành chính.
    * * *
    Bảy mươi năm đã qua nhưng tinh thần Toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, khơi gợi, truyền lại cho thế hệ hôm nay và mai sau. Chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay là nhờ có công lao to lớn và sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ các chiến sỹ cách mạng và đồng chí, đồng bào cả nước.
    Trong không khí hào hùng của cả nước chào mừng kỷ niệm ngày lễ trọng đại 70 năm Toàn quốc kháng chiến, chúng ta càng thấy khâm phục, tự hào về những thế hệ cách mạng cha anh, khơi dậy ý chí kiên cường, tinh thần hết mình vì độc lập tự do, vì Tổ quốc, vì Nhân dân.
    Thế hệ chúng ta hôm nay không bao giờ được quên truyền thống và phải phát huy tinh thần cách mạng cao đẹp của các thế hệ đi trước, đặc biệt trong hệ thống hành chính nhà nước cần phải tập trung giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, chuyên nghiệp, có tinh thần cách mạng, có ý chí tiến công, không lùi bước trước khó khăn, thử thách, thực sự là công bộc của dân theo đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu.
    Chúng ta quyết tâm xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính các cấp trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
    TTXVN

    Nhiều người giàu cực nhanh sau khi vào Sài Gòn sinh sống

    TPHCM là một hệ sinh thái sống động có sức khuyến tạo đặc sắc. Tôi có nhiều người bạn đã gặt hái nhiều thành công sau khi chuyển vào sinh sống tại TPHCM.
    LTS-Không thể phủ nhận, TP.HCM luôn có nhiều ưu thế thuận lợi hơn các địa phương khác trong cả nước. Song ngoài việc đứng đầu cả nước nộp ngân sách cho Trung ương thì TP.HCM gần như chưa thể hiện được các ưu thế vượt trội khác. Để lý giải cho câu chuyện này, Tuần Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với PGSTS Vũ Minh Khương, ĐHQG Singapore. Ông Khương đặc biệt nhấn mạnh tới một số điểm yếu về nền móng xã hội mà TPHCM cần sớm khắc phục vì chúng đặc biệt quan trọng cho nỗ lực xây dựng thành phố thông minh. 
    Khi nhìn lại hành trình 30 năm Đổi Mới đất nước, không thể phủ nhận thành phố Hồ Chí Minh luôn dám tiên phong đi trước, đón đầu…. và đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên đến lúc này, tôi có cảm giác như năng lượng đổi mới đó đã bắt đầu cần được tiếp thêm sinh lực. Các tiêu chí xây dựng thành phố cũng cần được tính toán lại. Ví dụ, đã có những ý kiến cho rằng, cần phải xác định hướng đi cho TP. HCM trở thành thành phố thông minh. Ông có thể chia sẻ về câu chuyện này như thế nào?
    Xây dựng thành phố thông minh (TPTM)  là một quá trình cải biến và phát triển toàn diện thành phố với mục tiêu chủ đạo là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua các nỗ lực kiến tạo làm tăng năng suất, hiệu quả, và tính bền vững của công cuộc phát triển thông qua nỗ lực cải biến dựa trên tư duy thời đại và tiến bộ công nghệ, với sự nắm bắt triệt để những cơ hội do cuộc cách mạng CNTT (còn gọi là  cuộc “cách mạng số”) mang lại.
    Nếu lựa chọn hướng đi trở thành TPTM thì theo ông, những chiến lược hành động nên điều chỉnh theo hướng nào?
    Chiến lược và hành động xây dựng TPTM nên được triển khai đồng bộ trên năm lĩnh vực có tương tác chặt chẽ với nhau: Chính phủ thông minh, Nền Kinh tế thông minh, Con người thông minh, Hạ tầng cơ sở thông minh, và Môi trường thông minh.
    Hồi đầu năm Bí thư Đinh La Thăng đã tuyên bố về việc xác lập hướng phát triển cho thành phố hướng tới vị trí số 1. Theo quan sát của ông, các nhà lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ này đã sẵn sàng cho hướng phát triển này như thế nào?
    Nói về mức độ sẵn sàng cho công cuộc phát triển TPTM của một thành phố có tiềm năng và vị thế kinh tế lớn trong một quốc gia, người ta thường nhìn vào ba tiêu chí: sự thôi thúc; mức độ khai sáng; và năng lực hoạch định chiến lược và phối thuộc hành động.
    Nhiều người giàu cực nhanh sau khi vào Sài Gòn sinh sống
    TS Vũ Minh Khương. Ảnh: VOV
    Về tiêu chí thứ nhất (sự thôi thúc), tôi cho rằng TPHCM đã có mức độ sẵn sàng rất cao. Nó không chỉ vì khát khao mãnh liệt của nhân dân TP và lãnh đạo muốn lấy lại danh hiệu “Hòn ngọc Viễn Đông” đã mất của mình mà còn vì áp lực phát triển là vô cùng lớn.
    Xây dựng TPTM là lựa chọn có thể nói là duy nhất để TP không rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu trong cạnh tranh quốc tế. Thiếu nỗ lực xây dựng TPTM, TPHCM sẽ khó giải quyết nhiều vấn đề nan giải làm suy giảm sức phát triển, từ kẹt xe đến ngập lụt, từ tham nhũng đến người dân thiếu ý thức chấp hành pháp luật, từ bất bình đẳng xã hội đến tội phạm, bạo lực.
    Một ví dụ đơn giản là TPHCM mới chỉ với 500.000 xe ô tô như hiện nay (bằng 1/8 so với Băng cốc) mà tình trạng tắc nghẽn giao thông đã bắt đầu gay cấn. Tình trạng này có thể sẽ rất nghiêm trọng trong 10 năm tới vì TP đang bước vào ngưỡng thu nhập mà người dân chuyển mạnh từ xe máy sang ô tô với nhịp độ tăng lượng xe ô tô sẽ ở mức trên 10% trong thời gian tới.
    Về tiêu chí thứ hai (mức độ khai sáng), TPHCM đang có những chuyển động tích cực trong nỗ lực học hỏi. Chủ trương của TP bắt tay vào xây dựng TPTM và 7 chương trình hành động mà lãnh đạo TP vừa thông qua là một minh chứng. Tôi tin rằng, TP sẽ đạt tới mức độ sẵn sàng cao trong tiêu chí này trong thời gian tới.
    Về tiêu chí thứ ba (năng lực hoạch định chiến lược và phối thuộc hành động), tôi thấy TP còn chưa mạnh. Bộ máy quản lý còn hạn chế về điều kiện và năng lực công tác. Thêm nữa, cách quản lý về nhiều mặt vẫn vận hành theo phương thức “tháo gỡ” khó khăn hơn là kiến tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Nhiều chủ trương hành động vẫn nặng về cảm tính và ý chí chủ quan hơn là dựa vào những phân tích thấu đáo ở tầm chiến lược.
    Ngoài ra, trong tiêu chí này, TPHCM còn phụ thuộc vào các quyết sách lớn của Trung ương. Chẳng hạn, liệu có được không nếu TP xin tập trung toàn lực cho học sinh học tiếng Anh để trở thành cái nôi phát triển nguồn nhân lực cao cấp cho cả ĐNA, trong khi Bộ Giáo dục lại vừa có chủ trương phải dạy tiếng Nga và tiếng Trung?
    Một ví dụ khác là mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất. Tại sao Singapore với diện tích bé nhỏ như vậy mà họ đang mở rộng sân bay Changi từ 66 triệu hiện nay lên 86 triệu năm 2017 và 135 triệu năm 2025, trong khi TPHCM với số lượng khách mới ở mức 25 triệu/năm mà đã coi như hết công suất và phải gấp rút xây dựng sân bay mới. Điều cần lưu ý là, sân bay Tân Sơn Nhất với công suất đủ lớn (50-60) là một điểm tựa vô giá cho vị thế toàn cầu của TPHCM như một TPTM và sức cạnh tranh quốc tế của Việt Nam.
    Ông cũng biết đấy, chiến lược phát triển quốc gia nói chung hay mỗi địa phương nói riêng có thành công hay không đều cần phải cần dựa vào sức mạnh nội lực trước nhất. Theo ông, TP HCM cần phải tập trung khởi động như thế nào trên con đường tìm lại ngôi vị số 1?
    TPHCM có ba lợi thế lớn. Thứ nhất, nó có vị thế kinh tế và độ gắn kết quốc tế khá cao. Trong một số báo cáo toàn cầu, TPHCM được xếp vào một trong những siêu đô thị (trên 10 triệu dân) với tiềm năng phát triển lớn. TPHCM có thể trở thành một điểm đầu cầu chiến lược để thế giới gắn kết và cộng hưởng với sự trỗi dậy của Châu Á.
    Nhiều người giàu cực nhanh sau khi vào Sài Gòn sinh sống
    Chiến lược và hành động xây dựng TPTM nên được triển khai đồng bộ trên năm lĩnh vực có tương tác chặt chẽ với nhau
    Thứ hai, TPHCM là một hệ sinh thái sống động có sức khuyến tạo đặc sắc. Một người từ tỉnh ngoài khi chuyển vào sống ở TPHCM một thời gian thường thoáng hơn về tư duy, nhạy bén hơn về làm ăn kinh tế, và ý thức học hỏi vươn lên cao hơn. Tôi có nhiều người bạn từ nghèo khó ở miền Bắc đã gặt hái nhiều thành công sau khi chuyển vào TPHCM.
    Thứ ba, TPHCM là điểm tựa tinh thần của người Việt Nam sau bao năm chiến tranh, gian khó. Người Việt dù ở vị thế và hoàn cảnh nào cũng đều ước ao một ngày nước Việt Nam ta được ngẩng đầu. Nếu đi tiên phong trong thực hiện niềm khao khát này, TPHCM sẽ trở thành ngọn hải đăng của ý chí vươn lên, phẩm chất hào kiệt, và lòng hòa hợp. Khi đó, thử hỏi còn ai mà không hết lòng ủng hộ.
    Đó là về mặt thuận lợi, tôi còn nhớ khi bàn về những nút thắt đang đeo bám TP. HCM, PGS TS – TS. Võ Trí Hảo cảm thán thốt lên rằng, giá như thành phố thiết kế được những qui định buộc cán bộ phải chịu trách nhiệm giải trình trước nhân dân, sẽ bị mất chức trước lá phiếu của nhân dân cũng sẽ đỡ cho chính quyền Trung ương trong điều hành rất nhiều. Thưa PGS Vũ Minh Khương, dưới quan sát của ông, những khó khăn thành phố này cần phải xử lý là gì?
    Về khó khăn, TPHCM cũng ở trong hoàn cảnh chung của Việt Nam, mà nhiều chuyên gia nước ngoài sau khi nghiên cứu Việt Nam và nhiều địa phương thường tổng kết bằng 9 chữ: “Khát vọng lớn, nền móng yếu, khó đi xa.”
    Trong khuôn khổ của chủ đề này tôi muốn nhấn mạnh một số điểm yếu về nền móng xã hội mà TPHCM cần sớm khắc phục vì chúng đặc biệt quan trọng cho nỗ lực xây dựng TPTM. 
    Đó là sự thâm hụt xã hội trên ba yếu tố nền móng có sự tương tác chặt chẽ với nhau: sự tôn trọng của xã hội (đặc biệt đối với những nhóm người có vai trò cao trong phụng sự xã hội như giáo viên, lương y, công chức); niềm tin cộng đồng (mọi người thiếu lòng tin vào nhau), và sự tự trọng cá nhân.
    Đặc tính kỳ lạ của ba yếu tố này là một khi nó ở tình trạng thâm hụt thì nó sẽ mỗi ngày một xấu đi và trở nên cố kết.
    Ngược lại, một khi các yếu tố này đạt tới tình trạng thặng dư, nó sẽ ngày một tốt hơn và tạo một nền tảng vững chắc cho xã hội phát triển dựa trên những thước đo giá trị cao quí.
    Vì xây dựng TPTM đòi hỏi sự nối kết hợp tác rất cao, nâng cấp ba yếu tố nền móng nói trên là bước đi then chốt, có tính chiến lược, và cần được ưu tiên đặc biệt. Trong nỗ lực này, cải cách thể chế, tăng sự minh bạch, đặc biệt trong lựa chọn những người có lòng tự trọng, được dân tin và kính trọng là một thông điệp có tác động rất lớn. Việc này có thể thực hiện đơn giản ngay ở cấp cơ sở như phường, trường học, và bệnh viện.
    Còn tiếp
    Đông Hải thực hiện

    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn

    Thứ Hai, ngày 19/12/2016 00:30 AM (GMT+7)
    Sự kiện: Tin nóng
    Những con trăn “khủng” to như “cột đình” khiến nhiều người xem có cảm giác sợ hãi xen lẫn thích thú.
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 1
    Trăn vàng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn
    Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) có một khu nuôi bò sát được du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh dịp cuối tuần. Nhiều người khi đến Thảo Cầm Viên không thể bỏ qua “vương quốc trăn” ngay lối cổng vào ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tại đây, có nhiều loại trăn như: trăn đất, trăn vàng, trăn gấm… và đang được nuôi dưỡng, bảo tồn. Những con trăn vàng thuộc loại trăn đất có kích thước rất lớn, thu hút nhiều người xem.
    Dù nằm bên trong chuồng kín nhưng khi thấy con trăn vàng “khủng”, nhiều du khách đến tham quan tại đây không khỏi giật mình. Một số khác tỏ vẻ thích thú đứng chụp ảnh.
    “Con trăn gì mà nhìn to như “cột đình” vậy. Từ hồi giờ tôi mới tận thấy con trăn lớn như thế này. Hồi ở quê cũng có thấy một số người bắt trăn nhưng chỉ to như cổ tay chứ đâu mà to dữ như thế”, chị Nguyễn Thị Giang (quê Quảng Bình nói).
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 2
    Nhiều người đến Thảo Cầm Viên tham quan không thể bỏ qua khu bò sát có nhiều loài trăn “khủng”.
    Anh Nguyễn Văn Toàn ngụ Đồng Nai cùng bạn gái đến đây tham quan cho biết: “Ở nhà tôi cũng nuôi 2 con trăn vàng nhưng kích thước không to như những con trăn tại đây. Loài trăn này không có độc và rất dễ gần. Nhìn những con trăn “khủng” này tôi thích lắm”.
    Theo ước tính, những con trăn vàng đang được nuôi tại đây dài hơn 3m và nặng hàng chục kg. Ngoài trăn vàng, trong khu vực nuôi bò sát còn có những loại khác như kỳ đà nước, kỳ nhông, rùa đồng, rùa núi vàng… cũng thu hút nhiều người tìm đến tham quan.
    Phòng Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, trăn vàng là loại trăn đất. Từ khi sinh ra đã có màu vàng do đột biến. Nhiều người thấy lạ vì trăn có màu vàng nên nghĩ là quý. Tuy nhiên, nó là trăn đất, không quý hiếm”.
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 3
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 4
    Con trăn vàng có trọng lường hàng chục kg và dài hơn 3m
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 5
    Nhiều người đến tham quan nhận xét con trăn vàng to “như cột đình”
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 6
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 7
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 8
    Mỗi khi con trăn dựng đầu lên, nhiều người thích thú đứng theo dõi và chụp ảnh nhưng cũng không ít người hoảng sợ bỏ chạy
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 9
    Tuổi thọ của loài trăn có thể lên tới trên 20 năm. Thức ăn của chúng là các loài động vật như thú, chim, các loài bò sát và có thể nuốt các loài động vật có kích cỡ lớn hơn cả đường kính cơ thể của nó do có cấu tạo xương hàm không dính liền nhau.
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 10
    Loài trăn đất có thể đẻ tới 100 trứng/lần, còn trăn gấm đẻ từ 15-80 trứng và trăn cái có tập tính ấp trứng, trứng nở sau khoảng 3 tháng.
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 11
    Trên thế giới, trăn này hiện diện nhiều ở vùng rừng núi của Châu Á trong đó có Việt Nam.
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 12
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 13
    Một con trăn khổng lồ được làm nhân tạo trong khu vực khu bò sát.
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 14
    Ngoài ra, trong khu bò sát còn có kỳ nhông xanh, kỳ đà đà nước…
    Tận thấy trăn vàng to như “cột đình” giữa Sài Gòn - 15
    Và rùa đồng, rùa núi vàng thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh
    Theo Đông Thịnh (Dân Việt)

    Ôtô tông cột đèn, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp Bình Dương tử vong

    Ông Phạm Minh Thái, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương đã tử vong khi ôtô Toyota Altis 4 chỗ lao thẳng vào cột đèn.

    Chiều 18/12, ông Phạm Minh Thái (37 tuổi), Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương, lái ôtô 4 chỗ trên đường Hùng Vương, hướng từ Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương ra đường Phạm Ngọc Thạch, TP Thủ Dầu Một.
    Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ. Ảnh: Nguyệt Triều
    Tai nạn khiến Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp Bình Dương vong tại chỗ. Ảnh: Nguyệt Triều.
    Khi đến khu vực sân golf  Phú Mỹ, chiếc ôtô màu đen bất ngờ lao sang lề phải, đâm thẳng vào trụ đèn chiếu sáng, xoay ngang đầu rồi mới dừng lại trên vỉa hè. 
    Tai nạn khiến ôtô bị biến dạng bên hông, nhiều mảnh kính, phụ tùng vương vãi khắp nơi. Nhiều người đến hỗ trợ đưa tài xế bị kẹt trong vôlăng ra ngoài, nhưng nạn nhân đã tử vong.
    Trước khi làm Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Dương, ông Thái là Phó phòng sản xuất Nông nghiệp. Năm 2009, ông tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ Nông học. Đầu năm 2013, ông được lãnh đạo sở bổ nhiệm làm Chánh thanh tra cho đến nay.
    "Anh ấy là người hiền lành và có năng lực trong công tác chuyên môn", một cán bộ Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Dương nhận xét.
     Nguyệt Triều

    HLV Hữu Thắng ấn tượng với ai nhất ở U21 Việt Nam?

    21:57 Chủ nhật 18/12/2016

    (TinTheThao.com.vn) - Màn thể hiện chấp nhận được của U21 Việt Nam trước U21 Myanmar khiến HLV trưởng ĐT Việt Nam khá hài lòng về nhiều vị trí của U21 Việt Nam để chuẩn bị SEA Games 2017.


    DSC_0925

     Bùi Tiến Dụng để rất nhiều ấn tượng trong mắt Hữu Thắng bằng lối chơi đầu óc tư duy ở U21 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.


    Việc tiếp tục được VFF giữ lai ở ĐT Việt Nam và tương lai là tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2017 trên đất Myanmar, HLV Hữu Thắng tiếp tục “vi hành” ở các giải đấu trẻ để tiếp tục tìm quân cho U23 Việt Nam ở giai đoạn tới. Chính vì những lý do đó, HLV Hữu Thắng có mặt rất sớm trên khán đài sân Thống Nhất, dự khán trận đấu khai mạc giải U21 Việt Nam gặp U21 Myanmar.
      Không có bất cứ cuộc trao đổi nào với truyền thông, HLV Hữu Thắng lặng lẽ ngồi trên rất cao khán đài A sân Thống Nhất để quan sát các cầu thủ thi đấu. Một trận đấu chấp nhận được của U21 Việt Nam, đặc biệt là đội chủ nhà đã có bàn thắng dẫn trước và thế trận hợp lý, tiếc rằng phút cuối chúng ta để đối thủ gỡ hòa.
      Quan sát rất kỹ các cầu thủ thi đấu dưới sân, mỗi tình huống tiền đạo Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) hay Xuân Mạnh (U21 SLNA) kể cả Lâm Ti Phông cầu thủ chỉ vào sân thay người ít phút cuối hiệp hai đều nhận được cái gật đầu của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, cầu thủ khiến HLV trưởng ĐT Việt Nam hài lòng nhất ở trận khai mạc giải chính là tiền vệ Bùi Tiến Dụng (Than Quảng Ninh), trận đấu gặp U21 Myanmar Dụng là người chơi khôn khéo tỉnh táo và làm rất tốt nhiệm vụ phân phối bóng ở hàng tiền vệ U21 Việt Nam. Chắc chắn những gì cầu thủ gốc Thanh Hóa thể hiện trên sân đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng lưu vào hồ sơ mật.

      DSC_0291

       HLV Hữu Thắng có mặt từ rất sớm trên khán đài sân Thống Nhất để tuyển quân cho U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 2017. Ảnh: Đình Viên.


      Ngoài Bùi Tiến Dụng ở tuyến tiền vệ, người khiến ông Thắng an tâm nhất ở hàng phòng ngự U21 Việt Nam là trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel). Ở AFF Cup 2016, không ai khác khi HLV Hữu Thắng nói không ít về Bùi Tiến Dũng khi Đình Luật nhận thẻ đỏ ở trận gặp Campuchia – AFF Cup 2016: “Tiến Dũng là cầu thủ có tố chất và chuyên môn rất tốt, vậy nên tôi không bất ngờ về những gì em ấy đã thể hiện. Tuy nhiên, chắc chắn tôi sẽ sử dụng Tiến Dũng nhiều hơn cho tương lai, chứ không phải thời điểm hiện tại.”
      Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 21:00 18/12/2016

      Anh Thơ nói về mối duyên với cô ca sĩ '9X chuyên trị ca Huế'

      TPO - Ca sĩ Anh Thơ cho biết cô rất thích ca Huế nên khi biết có một nữ ca sĩ 9X 'chuyên trị ca Huế' như Bạch Trà cô đã rất yêu mến và tận tình chỉ dạy.
      Anh Thơ nói về mối duyên với cô ca sĩ '9X chuyên trị ca Huế' ảnh 1 Vừa qua, cô trò Anh Thơ - Bạch Trà có dịp hội ngộ trong đêm nhạc 'Mùa đông xứ Huế' được tổ chức tại Hà Nội. Trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai, ngay sau cuộc thi, Bạch Trà ra mắt album về Huế: "Tìm em trong nét Huế". Ở Sao Mai, cô gái 9X cũng chỉ hầu như hát các ca khúc về Huế nên bị gọi là "9X chuyên trị ca Huế".
      Anh Thơ nói về mối duyên với cô ca sĩ '9X chuyên trị ca Huế' ảnh 2 Vốn là một người rất yêu ca Huế nên Anh Thơ cảm thấy có mối duyên với một cô gái chuyên trị ca Huế như Bạch Trà. Trong đêm nhạc 'Mùa đông xứ Huế', Anh Thơ khoe giọng hát ngọt ngào và da diết với ca khúc 'Ai ra xứ Huế'.
      Anh Thơ nói về mối duyên với cô ca sĩ '9X chuyên trị ca Huế' ảnh 3 Còn Bạch Trà khoe giọng trong hai ca khúc 'Nhớ Huế' và 'Tìm em trong nét Huế'. Nói về việc đam mê dân ca và ca khúc về Huế, Bạch Trà chia sẻ cô sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc cổ truyền. Lúc nhỏ, cô được nghe bà, mẹ hát ru dân ca Bình Trị Thiên. Ba của cô lại là nghệ nhân đàn hát ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên.
      Anh Thơ nói về mối duyên với cô ca sĩ '9X chuyên trị ca Huế' ảnh 4 Nói về lựa chọn của cô học trò nhỏ, ca sĩ Anh Thơ cho hay: "Biết Bạch Trà gần 2 năm nay, tôi thấy ở em sự luôn luôn cố gắng lắng nghe học hỏi. Đối với một người nghệ sĩ, điều đó là cần và nên. Khi Bạch Trà quyết định chuyển ra Hà Nội, tôi rất ủng hộ và thời gian này đang thấy bước tiến của Trà rất là tốt".
      Anh Thơ nói về mối duyên với cô ca sĩ '9X chuyên trị ca Huế' ảnh 5 Thời gian tới, Bạch Trà còn ấp ủ ý định thành lập Câu lạc bộ hát ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên tại Hà Nội. Rất ủng hộ ý định này của học trò, ca sĩ Anh Thơ cho rằng: "Lâu rồi người Hà Nội không được nghe ca Huế mà theo tôi được biết người Hà Nội rất yêu mến những ca khúc viết về Huế. Ca Huế vắng bóng một thời gian dài nên bản thân tôi cũng cảm thấy tiếc nuối".
      Anh Thơ nói về mối duyên với cô ca sĩ '9X chuyên trị ca Huế' ảnh 6 Bạch Trà hoà giọng cùng Tân Nhàn và Võ Hạ Trâm trong ca khúc : Hà Nội - Huế - Sài Gòn. 
      Anh Thơ nói về mối duyên với cô ca sĩ '9X chuyên trị ca Huế' ảnh 7 Hiện tại Bạch Trà tiếp tục việc học Cao học chuyên ngành biểu diễn Thanh nhạc để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy sau này. 

      Aleppo: Phiến quân cản trở việc sơ tán, dân tỵ nạn đi đâu?

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét