Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 688

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                           Tin tức  Đông Tây 24 giờ ngày 30/5/2017

                                                  Thời sự Let's cà phê sáng 31/5/2017

                                                     Tin biển đông sáng 31/5/2017

  tin quân sự 

                                           Sức mạnh khủng khiếp của tia nước áp lực lớn

Thương mại hàng hóa Việt Nam - Hoa Kỳ tăng 43,5 lần

30/05/2017 17:08

(TBTCO) - Theo số liệu được Tổng cục Hải quan công bố chiều 30/5, thương mại hàng hóa Việt Nam - Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 2000 - 2016, đã tăng tới 43,5 lần, từ mức kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt 1,08 tỷ USD năm 2000 lên 47,15 tỷ USD năm 2016.

APEC
Biểu đồ: Xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2000-2016. Nguồn: TCHQ
Phân tích của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tốc độ tăng XNK bình quân mỗi năm trong giai đoạn này đạt 26,6%/năm. Nổi bật như năm 2002 tăng 95%, năm 2003 tăng 76,6%, năm 2007 tăng 33%, năm 2010 tăng 25% so với năm trước đó.
Hoa Kỳ liên tiếp là đối tác thương mại đem lại thặng dư lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều năm liền.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2017 kim ngạch XNK Việt Nam - Hoa Kỳ đạt hơn 4,57 tỷ USD, tăng 10,7% so với tháng trước, tương ứng tăng 443 triệu USD.
Tính đến hết tháng 4/2017, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 15,47 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng gần 1,55 tỷ USD. Xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ hiện chiếm 12,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 4/2017 đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 13,9% so với tháng trước, tương ứng tăng 464 triệu USD. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu 4 tháng/2017 đạt gần 12,45 tỷ USD, tăng 8,7%, tương ứng tăng hơn 1 tỷ USD, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Hoa Kỳ trong tháng 4/2017 đạt 767 triệu USD, giảm 2,6% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ Hoa Kỳ trong 4 tháng/2017 đạt hơn 3,02 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 4,7%  trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.
Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với Hoa Kỳ trong 4 tháng/2017 đạt hơn 11,33 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% trong tổng kim ngạch XNK Việt Nam - Hoa Kỳ.
Ngọc Linh

Tập trung cứu chữa người bệnh tại Hòa Bình bị tai biến khi chạy thận nhân tạo


Thứ Tư, 31/05/2017, 04:22:29

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi, động viên người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: THẾ ANH
Ngay trong đêm 29-5, mười người bệnh gặp sự cố y khoa nghiêm trọng khi đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình (tổng số có 18 người bị tai biến, trong đó có bảy người chết) đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Bệnh viện Bạch Mai đang tập trung cao nhất trang thiết bị, thuốc, đội ngũ nhân lực để cấp cứu, điều trị người bệnh.
Những người bệnh chuyển từ Hòa Bình về được chuyển ngay vào các khoa: Hồi sức cấp cứu, Thận nhân tạo, Thận - tiết niệu, Trung tâm chống độc. Ðến trưa 30-5, sức khỏe chín người đã ổn định và tiến triển tốt, chỉ còn một người bệnh nặng, đang phải lọc máu liên tục, nhưng cũng đã có những dấu hiệu chuyển biến tốt. Một người bệnh tình rất nặng, không thể chuyển viện được, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cử một kíp bác sĩ lên hỗ trợ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Trưa 30-5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới Bệnh viện Bạch Mai thăm và động viên người bệnh và trao đổi với hội đồng chuyên môn của bệnh viện. Bộ trưởng Y tế cho rằng đây là sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng, cho nên đã yêu cầu các chuyên gia đầu ngành tham gia Hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân, từ đó sẽ rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Tuy nhiên trước mắt, quan trọng nhất là cần huy động mọi nguồn lực cấp cứu, điều trị, không để có thêm người bệnh tử vong; đồng thời có phương án hỗ trợ để 100 người bệnh đang lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình không bị gián đoạn. Bộ trưởng Y tế cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin công khai, minh bạch, tránh gây hoang mang dư luận.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cho biết, bệnh viện đang nỗ lực để cứu chữa những người bệnh nặng, quyết tâm đưa người bệnh qua giai đoạn nguy hiểm. Ngoài phần chi phí điều trị do Bảo hiểm y tế thanh toán, Bệnh viện Bạch Mai sẽ lo ăn ở, miễn phí toàn bộ chi phí người bệnh phải đóng trong quá trình điều trị.
Ðể tổ chức lọc máu đúng chu kỳ cho 100 người bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, sáng 30-5, đã có 20 người bệnh được chuyển xuống các bệnh viện ở Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai cắt cử cán bộ trực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để nắm bắt số lượng người bệnh đến kỳ lọc máu, điều phối tới các bệnh viện tuyến trung ương và các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Sẽ có 30 người bệnh được chuyển vào Bệnh viện Thận Hà Nội, 70 người bệnh còn lại được vào các bệnh viện khác của trung ương và Hà Nội. Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai cũng sẽ triển khai phương án hỗ trợ toàn diện về trang thiết bị, chuyên môn để Khoa Ðiều trị lọc máu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) nhanh chóng ổn định, hoạt động trở lại, giúp hơn 100 người bệnh chạy thận nhân tạo không phải vất vả hai ngày một lần vượt hàng trăm km xuống Hà Nội để thực hiện kỹ thuật này.
Theo TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai), đây là tai biến y khoa nghiêm trọng rất hiếm xảy ra, nhưng sự cố mang tính đột biến, nhất thời chứ không mang tính phổ biến và hệ thống. Ước tính cả nước hiện có 90 đến 100 nghìn người bị suy thận; có những người đã chạy thận 25 năm, cho nên điều trị tại cơ sở y tế gần nhà là tốt nhất.
Chiều 30-5, Sở Y tế Hà Nội có văn bản gửi các bệnh viện trên địa bàn về việc tiếp nhận người bệnh chạy thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa Hòa Bình chuyển về. Sở yêu cầu Bệnh viện Thận Hà Nội là nơi thường trực tiếp nhận người bệnh từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình chuyển về và điều phối đến các đơn vị mạng lưới, nếu cần; yêu cầu bốn bệnh viện khác là Hòe Nhai, Ðống Ða, Thanh Nhàn, Hà Ðông chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận những người chạy thận nhân tạo từ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình chuyển về.
Sáng 30-5, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng Cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã đến tỉnh Hòa Bình chỉ đạo điều tra vụ việc 18 người gặp sự cố y khoa trong quá trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, trong đó có bảy người chết ngày 29-5. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để chỉ đạo xử lý theo đúng nhiệm vụ; phối hợp các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin định hướng dư luận. Ðồng thời, chuẩn bị các phương án, tình huống để giữ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo đảm an toàn cho bệnh viện... Kịp thời báo cáo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có sự hỗ trợ. Hiện nay, tình hình ANTT cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra toàn bộ máy móc vận hành quy trình sử dụng, thu các mẫu liên quan đến vụ việc...
Chiều tối 30-5, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án làm 7 người chết trong quá trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo chỉ đạo các ngành liên quan về công tác khắc phục hậu quả. Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đêm 29-5, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã huy động các xe cấp cứu chuyển 10 bệnh nhân về Bệnh viện Bạch Mai, những người bệnh này đã qua cơn nguy kịch. Hiện còn một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sáng 30-5, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết cũng như người bệnh còn lại đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

TRUNG HIẾU và TRẦN HẢO

Nổ lớn tại Formosa ngay sau 24 giờ vận hành thử

Nổ lớn tại Formosa


Image caption Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối 30/5

Tin tức nói vừa xảy ra vụ nổ lớn tại khu vực thuộc Formosa Hà Tĩnh.
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối 30/5, khiến khói bốc cao ở bên trong khu công nghiệp Vũng Áng.
Một số báo trong nước nói rằng sự cố đã xảy ra tại khu vận hành lò cao số 1 của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Formosa được 'bật đèn xanh' vận hành lò
Giới linh mục vận động quốc tế về vụ Formosa
Võ Kim Cự 'chịu trách nhiệm vụ Formosa'
Formosa 'sửa chữa vi phạm' sau biến cố cá chết
Vụ nổ "có thể từ thiết bị hun khói của lò vôi" tuy nhiên "không gây ảnh hưởng lớn đến dây chuyền vận hành lò cao", dù "hiện khu vực xảy ra vụ nổ vẫn xuất hiện những bụi khói cao và nhiều tiếng nổ nhỏ", bản tin của Zing đăng lúc vừa quá nửa đêm ngày 30 sang ngày 31/5 viết.
Theo trang An ninh Tiền tệ, giới chức hữu quan đã nhanh chóng phối hợp với Formosa để " xử lý sự cố, không để lại hậu quả".
Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, Formosa Hà Tĩnh chỉ vừa kết thúc 24 giờ chạy thử nghiệm lo cao số 1.
Tiến trình thử nghiệm, theo công bố của Bộ Tài nguyên Môi trường tại cuộc họp báo thường kỳ qu‎í hai của Bộ hôm 29/5, bắt đầu diễn ra từ buổi chiều cùng ngày.
Tại cuộc họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng nói "kết quả thử nghiệm sẽ có sau 24 giờ" trong lúc giới chức và giới chuyên môn "theo dõi chặt chẽ kết quả quan trắc trực tuyến và lấy mẫu trực tiếp", báo An ninh Thủ đô đưa tin.
Theo tuyên bố của Bộ Tài nguyên Môi trường tại cuộc họp báo, thì các phương án ứng phó trong trường hợp phát sinh sự cố cũng đã được tính đến.
"Mỗi 5 phút một lần chúng tôi lại được báo cáo, nếu có bất kỳ xảy ra đều sẽ có phương án giải quyết," ông phó tổng cục trưởng được An ninh Thủ đô trích lời.

Tổng thống Hàn Quốc "sốc" về vụ lắp đặt bí mật 4 bệ phóng tên lửa THAAD

Dân trí Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/5 đã yêu cầu mở một cuộc điều tra đặc biệt việc “bí mật” lắp đặt 4 bệ phóng tên lửa THAAD mà chính quyền hay người dân không hay biết.
 >> Trung Quốc đòi Mỹ - Hàn dừng triển khai THAAD ngay tức thì
 >> Hệ thống THAAD sẵn sàng đánh chặn tên lửa Triều Tiên
 >> Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc sắp đi vào hoạt động



Một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Pyeongtaek, Seoul ngày 06/03. (Ảnh: AFP)
Một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Pyeongtaek, Seoul ngày 06/03. (Ảnh: AFP)
Đại diện văn phòng tổng thống, ông Cheong Wa Dae, cho biết 4 bệ phóng tên lửa mới mang vào, cùng với 2 bệ phóng trước đó, nằm trong khuôn khổ chương trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Thư ký tổng thống, ông Yoon Young-chan, cho hay: “Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh điều tra xem bằng cách nào 4 bệ phóng đã được đưa vào lãnh thổ Hàn Quốc, ai là người đã đưa ra quyết định, và tại sao đến nay điều này lại không được tiết lộ cho người dân Hàn Quốc, cũng như không thông báo cho chính quyền mới?”
Ông Yoon cho biết thêm Tổng thống Moon được mô tả là đã “khá sốc” khi biết thông tin về 4 bệ phóng. Ông Moon đã gọi cho Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo và ông Han đã xác nhận điều này là đúng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã “quên” việc trình báo thông tin về việc vận chuyển 4 bệ phóng vào Hàn Quốc cho chính quyền mới khi quy trình chuyển giao quyền lực đang diễn ra ở Hàn Quốc vào tuần trước.
Ông Yoon nói thêm :"Tổng thống đã yêu cầu thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề dân sự và người đứng đầu văn phòng an ninh quốc gia tìm hiểu sự thật đằng sau sự việc này".
Mỹ vẫn đang trong quá trình triển khai hệ thống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc theo thỏa thuận với chính phủ của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Khi được hỏi vì sao việc có nhiều hơn 2 bệ phóng tên lửa ở Hàn Quốc không được công khai, ông Cheong Wa Dae cho biết chưa hề có báo cáo chính thức về vấn đề này.
Ông Moon trước đây đã chỉ trích việc chính quyền bà Park đồng ý cho Mỹ lắp đặt hệ thống tên lửa THAAD là một lỗ hổng về thủ tục. Ông cho rằng chính phủ cũ cần phải có sự thông qua của quốc hội trước khi đưa ra quyết định. Do đó, ông Moon muốn cân nhắc lại vấn đề THAAD dưới sự tham vấn của quốc hội.
Đức Hoàng
Theo Yonhap

Người đàn ông không mảnh vải che thân “làm loạn” trên phố SG

Thứ Ba, ngày 30/05/2017 19:15 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Tin ngắn

Nhiều người đi đường hốt hoảng khi thấy người đàn ông chạy từ quán nhậu ra giữa đường chặn các phương tiện trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Người đàn ông không mảnh vải che thân “làm loạn” trên phố SG - 1
Người đàn ông lao ra giữa đường chặn phương tiện trong tình trạng không mặc quần áo
Chiều 30.5, nhiều người dân lưu thông trên đường Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh) hốt hoảng quay đầu xe khi thấy người đàn ông (khoảng 50 tuổi) lao từ quán nhậu ra giữa đường trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Người đàn ông liên tục chửi bới, chặn đầu xe ô tô, đuổi đánh người đi đường nên nhiều người phải quay đầu xe tìm hướng khác lưu thông vì sợ mang họa.
Người đàn ông không mảnh vải che thân “làm loạn” trên phố SG - 2
Nhiều người đi đường ngao ngán khi chứng kiến hình ảnh này
Người đàn ông không mảnh vải che thân “làm loạn” trên phố SG - 3
Công an địa phương khống chế đưa người đàn ông này về phường làm việc
“Ông ta ngồi nhậu với cô gái khoảng 25 tuổi. Trong lúc nhậu liên tục lớn tiếng và có qua một số bàn nhậu khác đánh người nên tôi yêu cầu thanh toán tiền thì ông ta chạy ra ngoài đường cởi hết quần áo la làng”, chủ quán nhậu kể.
Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt khuyên người đàn ông nên mặc quần áo nhưng người này không tuân thủ nên bị khống chế đưa về phường làm việc.
Tiết lộ lý do nam thanh niên khỏa thân, khua kéo giữa phố
Ngày 21.7, Mai T.V. được chuyển tới Bệnh viện Xanh - Pôn cấp cứu. Khi tỉnh dậy, V. bất ngờ cởi hết quần áo ném lại...
Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Philippines tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Marawi

30/05/2017 11:22 GMT+7
    TTO - Người phát ngôn lực lượng vũ trang Philippines (AFP) ngày 29-5 tuyên bố quân đội chính phủ đã giành lại toàn quyền kiểm soát thành phố Marawi, khẳng định các cuộc giao tranh sẽ sớm kết thúc.
    Philippines tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Marawi
    Một binh sĩ quân đội Chính phủ Philippines chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo tại thành phố Marawi, miền nam Philippines - Ảnh: Reuters
    Ngày 29-5 là ngày thứ bảy liên tiếp diễn ra giao tranh dữ dội giữa lực lượng quân đội Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân Hồi giáo Maute có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
    “Đang dọn dẹp”
    Đài phát thanh, truyền hình GMA Network (Philippines) dẫn lời người phát ngôn AFP, ông Restituto Padilla Jr., cho biết các sĩ quan chỉ huy bộ binh khẳng định chiến dịch chống nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Maute sẽ sớm kết thúc, mặc dù ông chưa thể nắm chính xác tiến trình cụ thể trên thực địa.
    Ông Restituto Padilla Jr. cũng bác bỏ những thông tin nói rằng một nửa thành phố Marawi vẫn đang bị nhóm Maute bao vây phong tỏa. Ông khẳng định: “Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thành phố, trái ngược với những thông tin loan truyền trên mạng xã hội và một số nguồn tin khác, có lẽ là tin giả. Không hề có chuyện một nửa thành phố đang bị lực lượng nổi dậy kiểm soát. Hoàn toàn không đúng”.
    Tuy nhiên, người phát ngôn của AFP cũng thừa nhận hiện tại các lực lượng quân đội vẫn đang tiến hành “dọn dẹp” một số khu vực trong thành phố. Ông lý giải: “Việc chúng tôi kiểm soát hoàn toàn thành phố có nghĩa là chúng tôi có thể kiểm soát được những người ra vào thành phố này, những người có thể di chuyển và những người không thể. Chúng tôi đang cố gắng cô lập những nhóm kháng cự còn lại này”.
    Giết thường dân 
không thuộc kinh Koran
    Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát viên Jamail C Mangadang cho biết người ta đã tìm thấy 8 thi thể dân thường bị phiến quân Maute bắn vào đầu, một số người chết trong tình trạng tay vẫn bị trói sau lưng, có thi thể còn bị gắn kèm chữ “Munafik” (kẻ phản bội).
    Theo cảnh sát, đây là những người lao động bị nhóm phiến quân Hồi giáo Maute chặn giết khi đang trên đường chạy loạn. Họ bị chúng kéo ra khỏi một chiếc xe tải và sát hại vì không thuộc kinh Koran. Phát hiện này góp phần xác nhận những đồn đoán trong nhiều ngày qua về việc nhóm phiến quân Maute đã sát hại thường dân trong quá trình bao vây xâm chiếm thành phố Marawi ở miền nam Philippines.
    Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức Zia Alonto Adiong của tỉnh Lanao del Sur, một trong những tỉnh nghèo nhất của Philippines, cho biết một số người hiện vẫn đang mắc kẹt trong thành phố Marawi đã gọi điện và gửi tin nhắn tới đường dây nóng, cầu xin quân đội ngừng không kích. “Một số người không còn lương thực. Một số lo sợ cho tính mạng của họ” - ông Alonto Adiong nói. Theo báo Inquirer (Philippines), ước tính tới ngày 28-5 vẫn còn khoảng 2.000 dân thường vẫn đang kẹt lại ở Marawi.
    Những ngày cuối tuần qua, quân đội Philippines đã triển khai thêm bộ binh và điều động quân đội, trực thăng tiến vào các cứ điểm của nhóm Maute. Đài ABS-CBN dẫn lời người phát ngôn của AFP, ông Edgar Arevalo, khẳng định quân đội chính phủ sẽ tiếp tục tiến hành thêm các đợt không kích tấn công chính xác mục tiêu, giảm tối đa thương vong dân thường và tiêu diệt nhóm phản loạn. Ông Arevalo cũng đề cập tới việc cắt tín hiệu điện thoại di động trong thành phố Marawi vì loại tín hiệu này có thể bị sử dụng để kích hoạt bom.
    Theo ông Ernesto Abella, người phát ngôn của tổng thống Philippines, tính tới chiều 29-5, đợt giao tranh đã khiến 100 người thiệt mạng, trong đó có 19 thường dân, 61 phiến quân Maute và 20 binh sĩ thuộc AFP. Ngoài ra, khoảng 61 binh sĩ Philippines bị thương. Ông Abella cho biết khoảng 390 người dân đã được cứu sống trong các vụ xung đột. 12.509 gia đình (khoảng 59.665 người) buộc phải rời bỏ nhà cửa.
    Người Hồi giáo giúp người Thiên Chúa giáo
    Báo Philstar (Philippines) dẫn nguồn tin từ ông Adiong, một quan chức tỉnh Lanao del Sur của Philippines, xác nhận về việc 39 người dân theo đạo Thiên Chúa bị mắc kẹt trong giao tranh loạn lạc đã được những người Hồi giáo giải cứu tại ngôi làng của họ ở thành phố Marawi.
    Ông Adiong cho biết đợt giải cứu do một quan chức phụ trách thông tin của chính quyền tỉnh, bà Salma Jayne Tamano, cùng những người họ hàng của bà thực hiện. 39 người này trước khi được giải cứu đã phải nhịn đói trong nhiều ngày, chỉ nằm trên sàn nhà trú ẩn trong lúc các tay súng thánh chiến bao vây khu vực quanh làng của họ.
    Ông Adiong cảm ơn những người dân làng Hồi giáo đã giúp đỡ 39 người trong cơn hoạn nạn. Ông ca ngợi: “Đây là câu chuyện tuyệt vời về tình đoàn kết giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo đáng được chia sẻ với toàn thế giới”.
    >> Mời bạn đọc xem thêm hồ sơ nhiều kỳ “Hồi giáo cực đoan ở Đông Nam Á” khởi đăng từ số báo hôm nay 30-5 trên trang 10-11.
    D.KIM THOA

    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm

    Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 31/05/2017

    Giá bán tại quán cơm tấm này được cho là rất mắc so với mặt bằng chung các quán cơm tấm vỉa hè ở Sài Gòn nhưng khách vẫn đông đúc suốt hơn 30 năm qua.

    Ở Sài Gòn, người ta có thể tìm được một dĩa cơm tấm ngon lành ở bất cứ đâu, từ hẻm nhỏ ra đường lớn, từ vỉa hè bình dân đến các nhà hàng sang trọng. Trong cuốn sách viết về Sài Gòn của nhà văn Đàm Hà Phú có nói cơm tấm ăn ngon nhất thường kèm với sườn, bì và chả. Tuy nhiên, hiện tại ngoài sườn, bì, chả thì cơm tấm có thể ăn kèm với nhiều món ăn khác tuỳ theo sở thích của mỗi người. Từ đó, giá bán của mỗi đĩa cơm tấm cũng dao động khác nhau.

    Từ "cơm tấm bãi rác" đến "bà Bảy lưỡi lam"

    Nếu như đĩa cơm tấm gồm sườn, bì, chả thì có giá khoảng 25.000 – 30.000 đồng/đĩa (quán bình dân) thì khi thêm món ăn khác, giá đã tăng gấp đôi, gấp ba. Ở Sài Gòn cũng có không ít quán bán giá cao nhưng đối với quán cơm vỉa hè mà có giá 100.000 đồng thì lại khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhất là khi quán nằm rất gần với một bãi rác ở chợ Xóm Chiếu, quận 4 - quán cơm tấm bà Bảy "lưỡi lam".
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 1.
    Đĩa cơm tấm sườn non nướng giá 85.000 đồng ở quán bà Bảy.
    Tên "cơm tấm bãi rác", nghe thôi đã hết muốn ghé thử chứ đừng nói đến ăn. Đặc biệt hơn, một đĩa cơm tấm "bãi rác" có giá lên đến hơn 100.000 đồng nhưng hơn 30 năm qua, quán của bà Bảy vẫn đông khách đều đều mỗi ngày.
    Khi được hỏi về giá một đĩa cơm tấm tại quán, bà Bảy cho biết tuỳ theo khách lựa chọn muốn ăn gì kèm với cơm. Theo bà chủ, giá thấp nhất là khoảng 35.000 đồng/đĩa cơm gồm 1 quả trứng gà và bì heo. "Tôi biết quán tôi bán giá cao nhất so với các quán cơm vỉa hè ở Sài Gòn nhưng khách vẫn hài lòng với mức giá này, ít phàn nàn về chuyện giá cả nên thường xuyên đến ăn", bà Bảy chia sẻ.
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 2.
    Quán của bà Bảy có rất nhiều món ăn cho khách chọn lựa.
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 3.
    Và cứ đến đêm lại hút khách.
    Bà Bảy chia sẻ thêm, giá một đĩa cơm tại quán không chỉ dừng lại con số 100.000 đồng. Nếu khách muốn ăn khoảng 3-4 món mặn thì mức giá này sẽ tăng thêm. Riêng đĩa cơm tấm gồm một cây sườn non (cỡ 4 ngón tay) đã có giá đến 85.000 đồng, nếu thêm một ít bì, miếng chả hoặc đĩa cơm thêm thì giá đã hơn 100.000 đồng là chuyện đương nhiên.
    Anh Tính (một khách quen của quán) chia sẻ: "Tên gọi bà Bảy "lưỡi lam" là để chọc bà ấy thôi vì gần như quán của bà ấy bán giá cao nhất so với những tiệm cơm tấm vỉa hè. Người ta nói là bà ấy bán mắc như... cắt cổ người ta. Bà ấy cũng thừa nhận giá đĩa cơm được cho là đắt mà. Tuy nhiên, do thường xuyên ăn nên giá đó cũng hợp lý với những khách quen như tôi".

    Cơm tấm đặc biệt thế nào mà giá cao đến vậy?

    Khi được hỏi cảm nhận về các món ăn tại đây, anh Tính chia sẻ thêm, món ăn kèm với cơm tấm khá đa dạng, thực khách có nhiều sự lựa chọn cho bữa ăn của mình. Bên cạnh đó, thức ăn nhìn bên ngoài luôn luôn cảm thấy bắt mắt, hấp dẫn và khi ăn cũng ngon miệng, không thấy ngấy, mặn dù dầu mỡ tương đối nhiều.
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 4.
    Có đến 6 người trong gia đình bà Bảy, mỗi người một công đoạn mới chế biến được những món ăn đa dạng.
    "Tôi thấy món ăn ở đây luôn luôn nóng hổi mặc dù bán xuyên đêm nên khi ăn cảm giác rất ngon miệng. Mặc dù gần bãi rác nhưng mùi thức ăn đã "át" được mùi rác", anh Tính cười cho hay.
    Cơm tấm của bà Bảy “lưỡi lam” có gì đặc biệt mà giá hơn 100.000 đồng/đĩa nhưng nhiều người Sài Gòn vẫn ghé ăn? - Ảnh 6.
    Micro để gần vị trí bán cơm để tiện thông báo với nhà bếp.
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 6.
    Mỗi khi hết thức ăn hay thiếu món gì, bà Bảy đều ghé sát micro để gọi nhà bếp mang lên, không phải mất công đi bộ xuống.
    Theo bà Bảy "lưỡi lam", để có đủ số lượng thức ăn bán từ khoảng 18h30 đến 3h sáng hôm sau, cả nhà gồm 6 người của cô đều bắt tay vào làm từ sớm mới kịp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, quán bà Bảy chỉ nấu một ít để bán, cứ thế bán tới đâu nấu tới đó vì thế thức ăn luôn nóng hổi và có mùi thơm.

    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 7.
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 7.
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 7.

    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 7.

    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 8.
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 8.
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 8.

    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 8.
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 8.

    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 8.
    Gần 100.000 đồng/đĩa nhưng cơm tấm bà Bảy “lưỡi lam” 30 năm vẫn hút khách Sài Gòn mỗi đêm - Ảnh 8.
    "Mỗi đĩa để ít thức ăn, khi bán hết thì chỉ cần dùng micro để kêu nhà bếp chế biến sơ lại rồi mang lên tiếp. Làm như vậy nhằm giữ thức ăn được luôn nóng", cô Bảy nói.
    Ngoài ra, điểm đặc biệt hơn nữa là hầu hết món ăn đều được lựa chọn rất kỹ và sau khi ăn nhiều người đánh giá món ăn không những chất lượng mà còn hợp lý cả về số lượng. Mặc dù đĩa cơm có rất ít cơm nhưng ngược lại thức ăn lại nhiều cho nên giá cao hơn cũng là điều dễ hiểu.

    Nghề 'độc' Sài Gòn: 25 năm tân trang bồn cầu bán cho người nghèo

    - Trời nắng gắt, sát lề đường Võ Văn Kiệt (phường 6, quận 5, TP.HCM), một người đàn ông trung niên đang chùi rửa chiếc bồn cầu cáu bẩn. Phía trước mặt ông, hàng chục chiếc bồn cầu khác mới tinh xếp thành hàng ngay ngắn...

    Xem video:
    Nghề tân trang bồn cầu
    Chúng tôi đến gặp khi ông Lê Văn Quyện (47 tuổi, quê Tiền Giang) khi ông đang làm việc. Chiếc bồn cầu trong tay ông đã quá cũ và nhiều vết bẩn. Ông dùng cây đục nhỏ cùng chiếc búa lướt qua đế bồn.
    Chỉ trong nháy mắt, lớp xi măng được ông gỡ bỏ lộ ra bên trong còn nhiều tạp chất. Ông Quyện vẫn bình thản, múc một ca nước rửa trôi những thứ tạp chất đó, ông dựng bồn cầu lên và gỡ những phụ kiện kèm theo...
    lao động nghèo, TP.HCM, thu mua đồ cũ, bồn cầu
    Cửa hàng bồn cầu của ông Quyện trên đường Võ Văn Kiệt
    Được biết, đây là điểm vừa tập kết vừa tân trang, buôn bán bồn cầu cũ. Những chiếc bồn cầu được bày biện thành hàng trông như đồ mới nhưng thật ra đã cũ, đã qua sử dụng nhiều năm. Có lẽ đây cũng là nghề hiếm và ít bị cạnh tranh.
    lao động nghèo, TP.HCM, thu mua đồ cũ, bồn cầu
    Ông Lê Văn Quyện
    Ông Quyện cho biết, ông tiếp xúc với nghề tân trang bồn cầu vào những năm đầu thập niên 1990.
    "Hồi ấy, tôi còn trẻ đi chơi khắp đó đây, thấy nhiều gia đình nghèo sống ven sông không có được một mái nhà êm ấm.
    Họ thường sử dụng cầu cá (cầu tõm) hoặc nếu nhà nào sang lắm thi có cầu bệt, rất bất tiện. Rồi những nhà ven sông ấy giải tỏa, bà con tìm chỗ khác xây nhà. Nhiều nhà quá nghèo chỉ đủ mua vài tấm tôn che tạm để ở...
    Một hôm, tình cờ đi ngang qua một căn nhà đang được đập bỏ. thấy chiếc bồn cầu bỏ lăn lóc nên tôi xin về.
    Người nghèo làm gì họ sắm nổi chiếc bồn cầu như thế. Cuối cùng tôi biết được cách làm cho mới những chiếc bồn cầu cũ để rồi sau đó, tôi bán lại cho người nghèo với giá... rất nghèo", ông kể.
    lao động nghèo, TP.HCM, thu mua đồ cũ, bồn cầu
    Ông Quyện súc rửa để làm mới bồn cầu.
    Ông Quyện cho biết thêm: "Công việc tôi làm tính đến nay đã 25 năm. Hàng ngày có nhiều nơi gọi điện cho hoặc bán rẻ những chiếc bồn cầu không còn sử dụng nữa.
    Bồn cầu cũ cỡ nào tôi làm lại đều như mới cả. Các phụ kiện kèm theo tôi mua mới để gắn vào".
    Nếu không nghe ông kể lại, nhìn vào những sản phẩm ông trưng bày ai biết được đó là hàng cũ bởi chúng vẫn tinh tươm, bóng loáng. Đặc biệt là giá thành của nó người nghèo mấy cũng có thể mua được, chỉ 300.000đ/cái.
    Bán cho người nghèo
    Chia sẻ về nghề, người đàn ông này cho biết thêm: "Bồn cầu cũ là thứ dơ nhất. Ban đầu tiếp xúc với nó tôi cũng ngại lắm nhưng dần dần rồi cũng quen.
    Làm cả ngày, chiều về có khi mùi hôi của bồn cầu cũng theo tới tận giấc ngủ. Nhưng miễn sao mình có điều kiện giúp người nghèo và cũng nhờ người nghèo, mình có tiền mà sinh sống".
    lao động nghèo, TP.HCM, thu mua đồ cũ, bồn cầu
    Người em phụ việc
    Mỗi chiếc bồn cầu được rửa qua nhiều công đoạn. Đầu tiên ông phải đục bỏ phần xi măng bám vào đế. Sau đó, ông rửa những tạp chất dính theo, tiếp đến là vệ sinh bồn bằng nước và hoá chất. Cuối cùng là công đoạn đánh bóng.
    Một ngày ông Quyện có thể làm mới được khoảng 3 - 4 cái. Mỗi cái ông chỉ bán với cái giá rất rẻ từ 300 - 500 ngàn tùy theo từng loại. Dù giá nào ông cũng chỉ kiếm lãi vài chục như một cách lấy lại tiền công phục chế.
    Ông Quyện nói thêm: "Gia đình tôi nghèo nên tôi hiểu cái khó cái khổ của người nghèo. Chỉ có người nghèo mới thấm thía được cái nghèo, vì thế, tôi bán ở đây nhưng hàng ngày vẫn có trà đá miễn phí cho người đi đường.
    Những chị em mua ve chai, những anh xe ôm, xích lô... thường ghé vào uống nước, nói dăm ba câu chuyện cho vơi đi nỗi nhọc nhằn...".
    lao động nghèo, TP.HCM, thu mua đồ cũ, bồn cầu
    Ông Quyện giới thiệu sản phẩm với khách hàng. 
    Ngoài việc tân trang bồn cầu, ông còn thường xuyên nhận dọn dẹp các nhà vệ sinh trong khách sạn, nhà trọ. Nhờ vậy ông có đồng ra đồng vào cùng vợ nuôi đưa con 8 tuổi.
    Sức khỏe của ông Quyện nay có phần kém do ảnh hưởng từ vụ tai nạn năm 2001. Lần đó trên đường đi chở bồn cầu, ông bị xe đâm dẫn đến bị thương liệt nửa người. Nhờ vào kiên trì luyện tập nên sức khỏe ông đã hồi phục dần.
    "Chỉ mong sao trời cho mạnh khỏe để tôi có cơ hội cùng bà con nghèo sát cánh bên nhau. Đồng tiền tôi kiếm được từ công việc dơ nhất vẫn là đồng tiền sạch nhất, phải không anh?", ông hỏi tôi và tôi cũng đã thừa nhận với ông điều đó.
    Tình thuở nghèo khó của tỷ phú Sài Gòn và người vợ mồ côi

    Tình thuở nghèo khó của tỷ phú Sài Gòn và người vợ mồ côi


    Cuộc sống của vợ chồng Lâm sau đó đã khá thoải mái nếu không muốn nói là quá phong lưu. Thế nhưng, nhìn bề ngoài cả 2 vợ chồng vẫn cứ "lùi xùi" như những ngày còn cơ nhỡ...
    Bức ảnh người đàn ông nghèo trên xe khách khiến chị em xúc động

    Bức ảnh người đàn ông nghèo trên xe khách khiến chị em xúc động


    Trên xe ô tô khách, hình ảnh người đàn ông mặc quần áo giản dị, nâng niu bó hồng đỏ được gói cẩn thận gây sự chú ý của nhiều người.
    Trần Chánh Nghĩa

    Ảnh: Cò đất tháo chạy vì siêu dự án bất động sản 6 tỷ USD Saigon Peninsula “bất động”

    Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và nhà ở đô thị (tên thương mại là Saigon Peninsula) tại phường Phú Thuận quận 7 TP HCM hiện đang “bất động” sau khi ký kết đầu tư 6 tỷ USD và triển khai thi công một số hạng mục.

    Tại Khu đô thị Nam Sài Gòn, UBND TP HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula làm chủ đầu tư dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và nhà ở đô thị (Saigon Peninsula) tại phường Phú Thuận quận 7 với quy mô 118 ha. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
    Ngày 26/8/2016, HĐND TPHCM khóa VIII cũng thông qua tờ trình về việc xét thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn TPHCM. Trong danh mục này có dự án công viên và khu nhà ở đô thị ở Mũi Đèn Đỏ, quận 7.
    Được biết Tập đoàn Sài Gòn Peninsula có vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng do ông Nguyễn Minh Tuấn là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện pháp luật. Vào tháng 8/2016, một đối tác của Tập đoàn Sài Gòn Peninsula là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã công bố việc ký kết với các nhà đầu tư nước ngoài gồm Pavilion Group và Genting Group để phát triển siêu dự án này.
    Với tổng vốn đầu tư dự kiến 6 tỷ USD, các nhà đầu tư sẽ phát triển Saigon Peninsula với 2 phân khu chính là: khu công viên hỗn hợp đa chức năng với tổng diện tích 82,1 ha, chiếm 69,7% diện tích dự án. Phân khu ở đô thị với tổng diện tích 35,7 ha, chiếm 30,3% diện tích dự án.
    Loại hình đầu tư dự án Saigon Peninsula bao gồm công viên sinh thái, khu căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, khu triển lãm, hội nghị sang trọng, khu bảo tàng, khu biệt thự villa cao cấp, khu nhà phố cao cấp và khu bến cảng du thuyền đẳng cấp trên sông Sài Gòn.
    Sau khi kí kết, Saigon Peninsula đã được chủ đầu tư khởi công tuy nhiên theo ghi nhận thực tế ở thời điểm cuối tháng 5/2017, tại khu đất dự án hiện không có hoạt động xây dựng nào diễn ra.
    Bên trong khu vực dự án chỉ thấy các bãi tập kết vật liệu nhưng lại vắng bóng công nhân. Các phương tiện phục vụ cho công tác thi công cũng “án binh bất động”.
    Trao đổi với chúng tôi, anh Định, một người dân gần khu vực cho biết: “Từ cuối năm 2016 đến nay chưa thấy phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động trở lại. Trước đây chỉ thấy công nhân làm việc chủ yếu là đắp mấy con đường và làm bờ kè chứ chưa thấy xây dựng gì”.
    Ngay sau khi thông tin dự án Sài Gòn Peninsula ra đời, nhiều “cò” môi giới bất động sản cũng nhanh tay chạy về khu vực để tìm kiếm khách hàng. Nhưng hiện nay không còn cảnh “cò” đất xuất hiện với những khẩu hiệu: “Saigon Penisula sẽ làm tăng giá trị sinh lời cho các dự án lân cận, cư dân hiển nhiên được hưởng lợi trực tiếp trọn tiện ích chuẩn quốc tế tại khu đô thị sinh thái 118ha, du thuyền, casino, khu thương mại quốc tế đẳng cấp nhất từ trước đến nay …”.
    Không chỉ môi giới, một số người dân có nhu cầu bán đất tại khu vực này cũng không bỏ qua cơ hội để tăng sự chú ý cho khu đất của mình.
    Thế nhưng, giờ đây người dân cũng không còn mặn mà với siêu dự án Saigon Penisula. Bởi dù đã triển khai xây dựng 1 năm nhưng dự án chưa thấy hình thành và chưa biết lúc nào mới hoàn thành.
    Trong khu đất dự án được người dân tận dụng chăn nuôi heo rừng và trồng dừa nước
    Được biết UBND TP HCM vừa giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với UBND các quận, huyện đánh giá việc thực hiện quy hoạch hiện nay của các địa phương.
    Qua đó, đề xuất điều chỉnh những khu vực quy hoạch còn vướng mắc, không khả thi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tại khu vực, thuộc các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố.
    Siêu dự ánSài Gòn Peninsula chắc chắn cũng không nằm ngoài danh sách ra soát lần này.
    Theo Duy Khánh
    Người đồng hành

    Giám đốc truyền thông Nhà Trắng bất ngờ từ chức sau ba tháng nắm quyền

    Thông tin trên đã được ông Mike Dubke xác nhận với tờ Politico và theo tờ Washington Post, ngày làm việc cuối cùng của ông Dubke chưa được quyết định, nhưng có thể là hôm nay (30/5).

    Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Mike Dubke.
    Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Mike Dubke ngày 30/5 đã xác nhận với tờ Politico rằng ông đã từ chức mặc dù mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm cách đây 3 tháng.

    Theo đó, ông Dubke đã đệ đơn từ chức vào hôm 18/5 và ngay lập tức được Tổng thống Donald Trump chấp nhận.

    Ông Dubke cũng cho biết rằng ông đã đề nghị tiếp tục làm việc cho đến hết chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Donald Trump để đảm bảo có sự chuyển giao thuận lợi khi ông rời vị trí.

    Ngày làm việc cuối cùng của ông Dubke chưa được quyết định, tuy nhiên tờ Washington Post cho biết đó có thể là ngày 30/5.

    Ông Dubke dự kiến đến Nhà Trắng vào ngày 30/5 (giờ Mỹ) để bàn về diễn biến nhân sự.

    Ông Dubke là nhân vật làm việc cùng phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer và đảm nhận công việc quản lý chiến thuật truyền thông, phản hồi về các vụ việc như Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James B. Comey bị sa thải…

    Các quan chức cấp cao tại Cánh Tây ở Nhà Trắng đã chỉ trích bộ phận truyền thông, đặc biệt là hai ông Dubke và Spicer, vì cho rằng hai nhân vật này chưa hoàn thành nhiệm vụ phụng sự Tổng thống Mỹ, nhất là sau việc ông Comey bị sa thải.

    Ông Dubke là một thành viên đảng Cộng hòa, người đã sáng lập ra công ty truyền thông Crossroads Media.

    Trong một diễn biến liên quan, tờ New York Times đưa tin rằng Tổng thống Mỹ đang cân nhắc thay thế phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer bằng bà Kimberly Guilfoyle - người đang làm việc tại Fox News.
    Hà Linh/Báo Tin Tức

    Tạo bầu khí quyển nhân tạo để đưa con người lên sống trên Sao Hỏa

    Theo nhà khoa học Nga mới nhận bằng sáng chế cho phát minh tạo ra khí quyển trên Sao Hỏa, bầu trời trên Sao Hỏa có thể sớm được mây bao phủ và việc sinh sống trên Hành tinh Đỏ có thể thành hiện thực trong 20-30 năm tới.

    Bầu trời trên Sao Hỏa sẽ sớm được những đám mây bao phủ?
    Nhà khoa học Aleksandr Popov tới từ thành phố Arkhangelsk, Nga vừa nhận bằng sáng chế cho phát minh tạo ra bầu khí quyển trên Sao Hỏa. Theo ông Aleksandr Popov, phát minh mới sẽ giúp kiểm soát thời tiết trên Hành tinh Đỏ, làm cho việc sinh sống ở đây trở nên khả thi.

    Theo Sputnik, nhà khoa học Aleksandr Popov, thành viên Viện Hàn lâm khoa học quốc tế, đã có 8 bằng sáng chế, tất cả đều liên quan đến thám hiểm Sao Hỏa. Phát minh mới nhất của ông được gọi là "Phương pháp sưởi ấm bầu khí quyển Sao Hỏa".

    Nhà khoa học này đã đề xuất sử dụng các mũ băng của Sao Hỏa, gồm có carbon dioxide (CO2) và băng. Theo ông Popov, khoảng hai năm một lần, những mũ băng này sẽ bắt đầu “tan chảy” – chuyển thành trạng thái khí. Trong khi đó, băng vẫn còn trên bề mặt. “Với sự trợ giúp của một hệ thống điện năng lượng mặt trời tập trung, nó có thể chuyển thành hơi nước, sau đó biến đổi thành sương mù hoặc mây”, nhà khoa học Popov trả lời báo Nga Rossiyskaya Gazeta.

    Ngoài ra, ông còn nhận bằng sáng chế cho phương pháp hình thành một lá chắn tầng ozon trong bầu khí quyển Sao Hỏa. Trong khi các nhà khoa học khác cung cấp nhiều phương pháp chuyên sâu hơn về kiến thức nhằm tạo ra bầu khí quyển giống như của Trái Đất trên Sao Hỏa, ông Popov đưa ra một giải pháp đơn giản: lấp đầy Sao Hỏa với CO2, giúp làm tăng nhiệt độ và tạo ra một môi trường thuận lợi hơn.

    Ông Popov gợi ý sử dụng một dây sắt phóng axit nitric. Trong những cơn bão bụi của Sao Hỏa, các hạt bụi sẽ nạp điện bằng cáp điện. Quá trình phóng điện được tạo ra trong khí quyển sẽ tách CO2 thành carbon monoxide (CO) và khí oxy, tạo ra một tầng ozon.

    Nhà khoa học Nga này tin rằng việc sinh sống trên Sao Hỏa thậm chí có thể trở thành hiện thực chỉ trong 20-30 năm tới. Hiện nay, ông Popov đang nỗ lực nâng cao hiệu quả của các phát minh, làm cho chúng có giá cả phải chăng hơn và thực tế hơn.

    Trần Minh/Báo Tin Tức

    Đức ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết vấn đề căn cứ Incirlik

    Ngày 26/5, Đức đã ra tối hậu thư yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết dứt điểm các bất đồng hiện tại giữa hai bên liên quan đến việc Đức sử dụng căn cứ Không quân Incirlik.

    Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nói chuyện với binh sỹ Đức tham gia chống IS tại căn cứ Incirlik tại Adana, thành phố miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 1/7/2016.
    Theo Spiegel Online, tại một cuộc họp của Quốc hội Đức vào ngày 26/5, các quan chức của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này cho biết Berlin dự kiến ​​tổ chức 2 tuần đàm phán với Ankara về vấn đề này, trước khi đưa ra quyết định có rút các binh sĩ được điều đến căn cứ Incirlik hay không.

    Căn cứ Không quân Incirlik hiện chủ yếu được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sử dụng, nhưng Đức có khoảng 260 lính, các máy bay phản lực Tornado và các máy bay tiếp dầu ở căn cứ này, để hỗ trợ các hoạt động chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

    Hồi giữa tháng này, Berlin đe dọa sẽ cân nhắc việc chuyển các binh sĩ Đức từ Incirlik sang đóng quân Jordan, Kuwait hoặc Cyprus sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cho phép một nhóm các nghị sĩ Đức tới căn cứ quân sự này vào ngày 15/5 với lý do chuyến thăm “không thích hợp tại thời điểm này”.

    Động thái từ chối của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhằm trả đũa việc Đức cấp quy chế tị nạn đối với một nhóm binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm nơi ẩn náu tại Đức sau khi tham gia vào cuộc đảo chính quân sự thất bại tại nước này hồi tháng 7 vừa qua.

    Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Ankara từ chối cho phép các nghị sỹ Đức đến thăm Incirlik do những khác biệt về chính trị. Tháng 6/2016, một nhóm nghị sỹ Đức cũng đã bị từ chối cho phép thăm cơ sở này sau khi Quốc hội Đức thông qua một nghị quyết công nhận nạn diệt chủng đối với người Armenia năm 1915.

    Tháng 9/2016, Bộ Quốc phòng Đức đã quyết định tài trợ 58 triệu euro (65 triệu USD) vào cơ sở hạ tầng quân sự tại Incirlik, bao gồm 26 triệu euro cho một sân bay sẽ được sử dụng cho các máy bay do thám Tornado của Đức và 30 triệu euro cho một đơn vị chỉ huy của Không quân Đức. Tuy nhiên, các dự án này hiện đã bị hoãn lại.

    Tuần trước, phản ứng với động thái của Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố rằng việc đến thăm các binh lính của nước này đóng quân tại Incirlik là quyền “không thể xâm phạm” của các nghị sỹ Đức, “nếu không chúng tôi sẽ phải rời khỏi Incirlik”.

    Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ vào tuần trước, bà Merkel đã đề cập vấn đề này với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, nhưng cuộc thảo luận kéo dài 20 phút của hai nhà lãnh đạo này không đạt được thỏa hiệp.

    Về phần mình, ông Erdogan cho rằng việc Đức rời khỏi Incirlik sẽ không gây ra vấn đề cho Ankara. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: “Nếu đó là điều họ muốn làm, đó không phải là vấn đề lớn đối với chúng tôi. Nếu họ đi, chúng tôi sẽ nói 'tạm biệt', không có gì thêm nữa".

    Cũng theo Spiegel Online, ngày 26/5, các nhà ngoại giao Đức đã dũng cảm đối mặt với cuộc tranh cãi này khi tuyên bố trước Quốc hội nước này rằng Chính phủ Đức đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các nghị sỹ Đức đến thăm căn cứ Không quân của NATO ở Konya, nơi các phi công Đức đang tham gia vào các nhiệm vụ do thám sử dụng máy bay AWACS.

    Hữu Tiến/Báo Tin Tức

    Thượng nghị sỹ Mỹ: Trung Quốc hành xử giống kẻ bắt nạt ở Biển Đông

    Dân trí Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đã chỉ trích Trung Quốc hành xử như “kẻ bắt nạt” với việc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ông McCain đồng thời cũng cho rằng, Mỹ cần phải thảo luận với các đồng minh để tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
     >> Trung Quốc ngang nhiên lên kế hoạch triển khai hệ thống quan sát dưới Biển Đông
     >> G7 phản đối quân sự hóa thực thể tranh chấp trên Biển Đông
     >> Mỹ không thay đổi chính sách Biển Đông dưới thời Tổng thống Trump


    
Thượng nghị sĩ John McCain (Ảnh: Politico)
    Thượng nghị sĩ John McCain (Ảnh: Politico)
    Reuters ngày 30/5 đưa tin, trong bài phát biểu tại Sydney hôm nay, ông McCain cho rằng "rõ ràng là Trung Quốc đang cố gắng bành trướng trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa chúng. Đó là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế".
    Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc đã bồi đắp phi pháp hơn 1.300 ha đất trên 7 thực thể ở Biển Đông trong 3 năm qua. Trung Quốc còn xây dựng sân bay, bến cảng, kho chứa máy bay và các trung tâm thông tin liên lạc trái phép trên các đảo nhân tạo này.
    Để đối phó với hành động ngang ngược của Trung Quốc, Mỹ đã tiến hành chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông. Gần đây nhất, Mỹ đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải và diễn tập tại khu vực đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    Bình luận trên của Thượng nghị sỹ bang Arizona có thể gây leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, chỉ vài ngày trước khi hội nghị an ninh khu vực Shangri-La diễn ra tại Singapore.
    Các đồng minh của Mỹ như Australia cho tới nay đã từ chối tham gia vào các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông do lo ngại "chọc giận" Trung Quốc. Mặc dù ông McCain không kêu gọi Australia tiến hành hoạt động như vậy nhưng cựu ứng viên tổng thống Mỹ cho rằng các đồng minh cần hợp tác với nhau để tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
    Đức Hoàng

    Cá Ông Chuông nặng hơn 1 tấn lụy bờ

    30/05/2017 18:51 GMT+7
      TTO - Một con cá voi dài 4,5m, nặng hơn 1 tấn có đầu tròn, đuôi dẹp nên ngư dân gọi là “Ông Chuông”  đã lụy ngay trước mặt lăng thờ Ông Nam Hải thuộc thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) vào ngày 30-5.
      Cá Ông Chuông nặng hơn 1 tấn lụy bờ
      Cá voi được người dân địa phương đưa vào lăng thờ để cải táng - Ảnh: KIM THỦY
      Khoảng 8h ngày 30-5 (tức mùng 5-5 âm lịch), tại khu vực bờ biển thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) người dân phát hiện một con cá voi dài 4,5m, nặng hơn 1 tấn lụy bờ trong tình trạng thở yếu. Cá có đầu tròn, đuôi dẹp nên ngư dân gọi là “Ông Chuông”.
      Vị trí cá lụy bờ cách lăng thờ Ông Nam Hải của thôn Long Thủy chừng 1km bờ biển. Sau khi phát hiện, thân cá có ba vết thương, ngư dân địa phương tìm cách đưa cá ra khơi, nhưng do kiệt sức, cá đã lụy ngay trước mặt lăng thờ Ông Nam Hải của thôn Long Thủy.
      Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đến xem. Vì cá quá nặng nên bà con phải huy động hơn 50 người dùng đòn khiêng “ông” vào lăng để làm nghi lễ cải táng theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển.        
      Ông Phạm Cuộc, trưởng ban lạch thôn Long Thủy, cho biết đây là lần đầu tiên ở khu vực biển này xuất hiện cá Ông lụy bờ lớn như vậy.
      KIM THỦY

      Cãi nhau, cụ ông 76 tuổi nổ súng bắn chết đối thủ

      Thạch Quý |
      Cãi nhau, cụ ông 76 tuổi nổ súng bắn chết đối thủ

      Biết chuyện em trai và anh Nguyễn Tuấn Kiệt (Bình Dương) cãi nhau về chuyện xây hàng rào, người đàn ông 76 tuổi đi xe máy tới, bất ngờ rút súng ngắn bắn chết anh Kiệt.



      Lúc 10h hôm nay, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (37 tuổi) cùng 1 số công nhân xây hàng rào tại khu đất ở ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương.
      Biết chuyện, ông Nguyễn Văn Minh (54 tuổi) đến ngăn cản không cho xây dựng hàng rào. Giữa ông Minh và anh Kiệt đã xảy ra cãi nhau.
      Khoảng 1 giờ sau, anh trai ông Minh là ông Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) đi xe máy tới.
      Khi đang đứng gần anh Kiệt, ông Để rút khẩu súng màu đen, ngắm thẳng vào đầu anh này rồi bóp cò. Viên đạn găm thẳng vào đầu anh Kiệt.
      Gây án xong, ông Để nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa tới BVĐK tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng đã tử vong.
      Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát cùng Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra, truy bắt nghi can Nguyễn Văn Để.
      theo Vietnamnet

      Quảng Ninh: Yêu cầu kiểm tra resort trái phép ở vịnh Bái Tử Long

      30/05/2017 10:11

      Chiều 29/5, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản về việc kiểm tra, xử lý việc xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ du lịch trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

      Một góc đảo Bánh Sữa
      Một góc đảo Bánh Sữa. Ảnh: BQLVHL
      Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch TP. Cẩm Phả, chủ tịch UBND huyện Vân Đồn phối hợp các ngành liên quan, khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh; đồng thời xác định cụ thể các địa điểm, khu vực có vi phạm quy hoạch, vi phạm trong việc sử dụng đất đai, xây dựng trái phép và có biện pháp xử lý theo luật định.
      Các địa phương này được yêu cầu phải kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhâ, tập thể có liên quan, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và thông tin cho báo chí trước ngày 20/6.
      Theo phản ánh của người dân, tại đảo Nêm rộng 4ha có nhiều công trình được xây dựng hoành tráng như: Khuôn viên cây xanh, hồ bơi, biệt thự nghỉ dưỡng hơn 30 phòng và gắn biển “resort 3 sao”.
      Tại đây còn có 4 căn nhà liền kề 2 bãi tắm, ngôi nhà biệt thự bằng gỗ, nhà tắm tráng, nhà hàng, bến tàu. Trên đảo có một đàn chó dữ và nhiều bảo vệ nên người lạ khó tiếp cận.
      Cách đảo Nêm khoảng 20 phút xuồng máy là đảo Bánh Sữa, quy mô khoảng 6ha và cũng không có dân cư sinh sống. Trên đảo có khoảng 20 phòng nghỉ đánh số thứ tự như một khu du lịch. Các dịch vụ đều được lắp biển báo khu vui chơi, hang động, bãi tắm, kayak, phòng karaoke, khu tập yoga, vườn hoa,…
      Nhân viên ở đảo Bánh Sữa cho hay, một đêm nghỉ trên đảo giá 1,5 triệu đồng, chưa gồm tiền thuê tàu từ cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đến đảo. Nếu khách có nhu cầu khác như karaoke, chơi kayak, thăm vịnh Bái Tử Long, câu mực đêm,… thì phải trả thêm chi phí. Ban đầu, trên đảo chỉ có một căn nhà để công nhân nuôi trồng hải sản ở tạm, nhưng khoảng 2 năm gần đây thì được xây dựng thành resort.
      Ngoài ra, tại một số hòn đảo khác trên vịnh Bái Tử Long như Thẻ Vàng, Cống Tây, Cống Chậu,... cũng có tình trạng các “resort” xây ồ ạt.
      (Theo Vnexpress)

      Cho đến bây giờ, điều hối tiếc nhất của Bill Gates là gì?

      Thứ Tư, ngày 31/05/2017 05:00 AM (GMT+7)
      Sự kiện:

      Tỷ phú Bill Gates

      Ngay cả những người thành công nhất thế giới cũng có điều hối tiếc trong đời, bao gồm tỷ phú Bill Gates.

      Cho đến bây giờ, điều hối tiếc nhất của Bill Gates là gì? - 1
      Tỷ phú Bill Gates.
      Trong loạt những lời khuyên dành cho các sinh viên mới tốt nghiệp đại học trên mạng xã hội Twitter, tỷ phú Bill Gates cũng tiết lộ điều hối tiếc nhất của ông là: Không tìm hiểu kỹ về các vấn đề trên thế giới.
      “Khi tôi bỏ học, tôi biết rất ít về sự bất bình đẳng trên thế giới. Và tôi phải mất nhiều thập kỷ để biết về điều đó”,  người sáng lập tập đoàn Microsoft viết trên mạng xã hội Twitter.
      Đây không phải là lần đầu tiên Bill Gates chia sẻ về vấn đề này. Trong bài phát biểu tại lễ phát bằng tốt nghiệp của trường đại Harvard cách đây 10 năm, ông chủ của Microsoft từng nói: “Nhìn lại một cách nghiêm túc…tôi có một nuối tiếc lớn. Tôi rời trường Harvard và không biết về sự bất bình đẳng tồi tệ trên thế giới”.
      Sau khi trở thành một tỷ phú giàu có và thành công, Bill Gates bắt đầu tham gia vào các hoạt động từ thiện một cách nghiêm túc. Thời điểm mà ông gọi là “bước ngoặt” xảy ra vào năm 1993, khi ông lần đầu tiên đối mặt với cảnh nghèo đói khủng khiếp trong chuyến thăm tới châu Phi.
      “Các bạn tới Harvard vào một thời điểm khác”, Bill Gates nói trước lớp học khóa 2007. “Các bạn biết nhiều hơn về sự bất bình đẳng của thế giới so với các thế hệ trước đây. Trong thời gian học tại đây, tôi hy vọng các bạn có cơ hội suy ngẫm về cách chúng ta giải quyết những bất bình đẳng này như thế nào trong thời đại công nghệ hiện nay”.
      Đúng 10 năm sau, Bill Gates cũng đưa ra lời khuyên tương tự dành cho sinh viên khóa 2017: “Bạn biết nhiều hơn tôi biết khi bằng tuổi này. Các bạn có thể bắt đầu chiến đấu chống lại sự bất bình đẳng ngày trên đường phố hay khắp thể giới”.
      Theo Huy Phong (Theo CNBC) (Dân Việt)

      HLV Hoàng Anh Tuấn khó xử với quân bầu Đức

      (PL)- Vài ngày nữa, đội tuyển quốc gia sẽ hội quân chuẩn bị cho lượt trận thứ hai bảng C vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 tiếp khách Jordan. Ở trận ra quân, thầy trò Hữu Thắng bị đội Afghanistan chia điểm 1-1.
      HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi dẫn dắt U-20 Việt Nam đá giải thế giới sẽ lên tuyển làm trợ lý cho đồng nghiệp Hữu Thắng. Đáng chú ý trong đợt tập trung này, ông Tuấn sẽ giới thiệu cho đội tuyển quốc gia một số gương mặt trẻ chơi ổn định ở đấu trường U-20 World Cup.
      Ở đợt tập trung trước đây, đội tuyển Việt Nam có đến hơn nửa đội hình của HA Gia Lai góp mặt. Đây cũng là lứa cầu thủ trẻ mà HLV Hữu Thắng kỳ vọng sẽ đoạt vàng SEA Games 29 và vòng loại Asian Cup là đấu trường tập dợt chất lượng cho họ.
      HLV Hoàng Anh Tuấn khó xử với quân bầu Đức  - ảnh 1
      Nhiều cầu thủ HA Gia Lai sẽ làm học trò của  HLV Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: QUANG THẮNG
      Có một chút lấn cấn giữa HLV Hoàng Anh Tuấn với bầu Đức khi ông chủ của HA Gia Lai vừa phát pháo nhà cầm quân này không giỏi, chỉ nhờ cầu thủ giỏi. Bầu Đức cho rằng HLV người Khánh Hòa nắm quân chơi giải thế giới nhờ vào mặt bằng cầu thủ trẻ tốt của các CLB như Hà Nội, PVF, HA Gia Lai. Mặc dù ông Tuấn không phản ứng gì về phát ngôn này vẫn khó dung hòa giữa quân bầu Đức và cách chọn lựa cầu thủ phục vụ cho lối chơi chung.
      Hiện tại, HLV Hữu Thắng vẫn giữ bí mật thành phần lên tuyển nhưng dễ thấy ông luôn dựa vào nòng cốt là cầu thủ của HA Gia Lai.
      Sau vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào ngày 3-6, các tuyển thủ quốc gia sẽ tập trung ở TP.HCM và có một tuần rèn luyện tiếp Jordan trên sân Thống Nhất - đội vừa hủy diệt tuyển Campuchia 7-0.
      ANH NHẬT

      Tiger Woods bị bắt



      Xem các nhà vật lý học thích thú chơi thử fidget spinner, bạn sẽ nhận thấy đây quả là món đồ chơi không tuổi

      Dink , Theo Trí Thức Trẻ 17 giờ trước
      Bình luận 0

      Cơn sốt fidget spinner giờ đã lây sang cả các nhà khoa học.

      Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore mang tới cho bạn một thứ mà bạn chưa bao giờ muốn xem: lần đầu tiên, ba nhà vật lý học ngồi nghịch fidget spinner. Xem xong mới thấy clip này thú vị, các cụ nhà ta đã nói đúng, không thử sao biết!
      Xem các nhà vật lý học thích thú chơi thử fidget spinner.
      Cơn sốt fidget spinner đã lan tràn toàn cầu chỉ trong vòng có vài tháng ngắn ngủi và giờ nó đã thành công trong việc lây nhiễm các nhà khoa học. Họ bỏ ra vài phút trong lịch trình nghiên cứu bận rộn của minh để chơi fidget spinner. Trong clip này, ta có nhà vật lý học điện toán Lee Ellison, nhà vật lý học thiết kế Perry Chodash và nhà vật lý học thử nghiệm Nathan Riley. Họ chơi và nêu ra cảm nhận của mình về thứ đồ chơi gây nghiện này.
      Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy khi cầm trên tay những chiếc fidget spinner xoay tít, họ giải thích những quy luật vật lý ảnh hưởng lên món đồ chơi này. Nào là cách mà momen động lượng của chuyển động quay cho phép fidget spinner được cân bằng, nào là ma sát giữa những khớp nối được giảm thiểu một cách tối ưu, để fidget spinner có thể quay được lâu dài, rồi dần dần nó sẽ dừng lại bởi sức cản không khí ...
      Họ đều đi tới kết luận rằng đây là món đồ chơi thú vị, bất kể việc nó có thể gây xao nhãng công việc và lấy đi những giờ phút quý giá. Một món đồ chơi đơn giản khiến cả những đứa trẻ hiếu động lẫn những nhà vật lý học sửng sốt và thích thú, chắc hẳn sẽ xứng đáng được vinh danh là món đồ chơi của thế hệ mới.

       

      Xem tiếp...