Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Xem phim: "Săn mồi "

(ĐC sưu tầm trên NET)

Kẻ Săn Mồi

Kẻ Săn Mồi

The Raven

(2012)
Đạo diễn:
James McTeigue
Diễn viên:
John CusackKevin McNally, Oliver Jackson Cohen, Jimmy Yuill
Thể loại:
Phim Hành Động, Phim Kinh Dị
Quốc gia:
Mỹ
Thời lượng:
110 Phút
Lượt xem:
7,062
Đăng bởi:
lanlemlinh
Kẻ Săn Mồi
Kẻ Săn Mồi
Thông tin phim
Trailer
Nội dung phim Kẻ Săn Mồi: Một bộ phim giả tưởng nói về những ngày cuối cùng của cuộc đời của Edgar Allan Poe, trong đó nhà thơ đang trong quá trình theo đuổi một kẻ giết người hàng loạt được phản ánh trong các câu chuyện của chính nhà văn.
http://phim3s.net/phim-le/ke-san-moi_2420/xem-phim/62053/ 
Xem tiếp...

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 276

(ĐC sưu tầm trên NET)

“Nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội là nữ tạo dấu ấn lịch sử”

VOV.VN - “Chúng tôi mừng khi nhân sự Chủ tịch Quốc hội lần này là nữ. Đây là dấu ấn lịch sử của Quốc hội Việt Nam”, đại biểu Nguyễn Anh Sơn chia sẻ.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 30/3, Đại biểu Nguyễn Anh Sơn – Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nam Định cho rằng, công tác chuẩn bị nhân sự cấp cao của Đảng trong thời gian qua chu đáo, đặc biệt với nhân sự cao cấp vào Quốc hội.
“Chúng tôi tin tưởng và phấn khởi khi công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng trước Đại hội lần thứ XII và tại Hội nghị đầu tiên của BCHTW khóa XII đã có sự thống nhất rất cao, kỹ lưỡng về vị trí Chủ tịch Quốc hội. Chúng tôi mừng khi nhân sự Chủ tịch Quốc hội lần này là nữ, đây là dấu ấn lịch sử của Quốc hội Việt Nam”, đại biểu Nguyễn Anh Sơn chia sẻ.
"nhan su bau chu tich quoc hoi la nu tao dau an lich su" hinh 0
Đại biểu Nguyễn Anh Sơn trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 30/3
Bình luận về việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu bầu Chủ tịch Quốc hội, ông Sơn nói: “Cá nhân tôi là ĐBQH thấy đồng chí đã trải qua nhiều chức vụ công tác, chuyên ngành ở cơ sở, địa phương, rồi làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Chúng tôi thấy đồng chí đã thể hiện được bản lĩnh lãnh đạo, trình độ và rất phù hợp với đòi hỏi tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả của Quốc hội”.
Ông Nguyễn Anh Sơn cũng tin tưởng, với kinh nghiệm được tích luỹ, bản lĩnh chính trị vững vàng, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, kế thừa thành công của Quốc hội khóa XIII, đưa Quốc hội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sứ mệnh của mình trước nhân dân.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) cho rằng, việc thay thế lãnh đạo dựa vào tiêu chuẩn, tiêu chí, phẩm chất năng lực của người được bầu xứng đáng với cương vị.
“Tôi không quan tâm nhiều đến người ấy là nam hay nữ. Trên thế giới, khoảng cách sự khác biệt nam nữ giữ cương vị cao của Nhà nước thì ngày càng thu hẹp. Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung ấy. Chúng ta giới thiệu những người đủ phẩm chất năng lực và tiêu chuẩn thì Quốc hội sẽ bầu”.
Đại biểu Lê Như Tiến – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban VHGDTTNNĐ cũng đánh giá, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người năng động, từng trải qua nhiều vị trí công tác ở địa phương và Trung ương.
"nhan su bau chu tich quoc hoi la nu tao dau an lich su" hinh 1
Đại biểu Lê Như Tiến trả lời báo chí ngày 30/3
“Ở tất cả các vị trí, đồng chí đó đều làm tốt. Trong điều kiện đất nước cần phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế thì người am hiểu về tài chính thì là sự lựa chọn đúng đắn”, ông Tiến nói.
Ông Lê Như Tiến cũng đánh giá cao việc lần đầu tiên giới thiệu đại biểu nữ giữ chức Chủ tịch Quốc hội, thể hiện chủ trương đúng, đề cao vai trò phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý đất nước; đồng thời hy vọng ngày càng có nhiều vị lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan Đảng và Nhà nước là phụ nữ./.
Ngọc Thành/VOV.VN

Lãnh án 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước

VOV.VN -Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Ngọc 4 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Chiều nay (30/3), tại phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Ngọc, sinh năm 1966, tại Thành phố Hồ Chí Minh, bút danh Nguyễn Ngọc Già 4 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự.
lanh an 4 nam tu vi tuyen truyen chong pha nha nuoc hinh 0
Tuyên truyền chống phá nhà nước, Nguyễn Đình Ngọc bị tuyên phạt 4 năm tù. Ảnh: NLĐ
Theo cáo trạng, ngày 24/12/2014, Công ty Cổ phần Bưu chính viễn thông Sài Gòn có công văn gửi cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát hiện thuê bao internet tại nhà của ông Nguyễn Đình Ngọc có sử dụng 3 hòm thư điện tử để phát tán trên intetnet các bài viết nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 27/12/2014, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh khám xét nhà riêng và bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Ngọc.
Cáo trạng nêu rõ, từ tháng 2/2014 đến tháng 12/2014, Nguyễn Đình Ngọc thường lên các trang mạng có nội dung xấu lấy tư liệu, viết bài dưới bút danh Nguyễn Ngọc Già, gửi cho các trang mạng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta; vu khống, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; xúc phạm, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tổng cộng, Nguyễn Đình Ngọc đã đã gửi đi từ các hộp thư điện tử của mình 26 bài tới các trang mạng khác nhau và được đăng 14 bài, thu hút hơn 800 lượt đọc và bình luận trên các trang này trong thời gian kể từ khi đăng tải đến lúc bị cơ quan chức năng phát hiện. Cáo trạng chỉ rõ, Ngọc không tham gia bất cứ tổ chức nào ở trong và ngoài nước, không hưởng lợi gì từ việc viết bài, không có ai phụ giúp việc viết bài trên các trang mạng.
Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Đình Ngọc thừa nhận việc viết và phát tán 26 bài viết, giám định có 22 bài viết xuyên tác, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nguyễn Đình Ngọc cũng nhận thấy việc làm của mình là sai và gửi lời xin lỗi đến các đồng chí lãnh đạo này. Hành động của Ngọc đã trực tiếp xâm phạm trật tự, an ninh, an toàn quốc gia; đi ngược lại lợi ích của nhân dân ta; gây xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do bản thân Nguyễn Đình Ngọc thực hiện. Tại toà, Ngọc khai nhận, do bức xúc trước một số biểu hiện tiêu cực trong xã hội nên đã có những câu chữ thiếu cân nhắc, không chuẩn mực trong các bài viết đăng trên các trang mạng nói trên.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và kết quả xét hỏi, tranh công khai tại phiên tòa, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định đã đủ căn cứ xác định những hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Ngọc, đủ cơ sở để kết tội bị cáo về tội danh “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủa nghĩa Việt Nam”. Bên cạnh đó, xét thấy tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Ngọc đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có công với Cách mạng, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 4 năm tù giam (thời hạn tù tính từ ngày 27/12/2014), quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù./.
Huy Sơn/VOV-TP.HCM

Những chiếc tem hộ chiếu lạ nhất thế giới

Hình chim cánh cụt của châu Nam Cực hay con rùa của Cayman... được cho là những chiếc tem hộ chiếu lạ và độc đáo nhất trên thế giới.
    nhung-chiec-tem-ho-chieu-la-nhat-the-gioi
    Chim cánh cụt là hình ảnh phổ biến và đặc trưng nhất trên những chiếc tem hộ chiếu kỷ niệm ở châu Nam Cực. Ảnh: Travel and Leisure
    nhung-chiec-tem-ho-chieu-la-nhat-the-gioi-1
    Mỗi năm chỉ có khoảng 1.500 du khách được phép nhập cảnh vào Triều Tiên. Khi đó họ sẽ được đóng con dấu rất lạ mắt và độc đáo này. Ảnh: Travel and Leisure
    nhung-chiec-tem-ho-chieu-la-nhat-the-gioi-2
    Là một trong những hòn đảo xa xôi và dân cư thưa thớt nhất thế giới, Tristan da Cunha không có sân bay. Vì vậy khi đến đây, du khách phải ngồi trên thuyền khoảng 5 ngày mới có thể cập bến và sở hữu chiếc tem in hình hòn đảo này. Ảnh: Travel and Leisure.
    nhung-chiec-tem-ho-chieu-la-nhat-the-gioi-3
    Hiện nay Cu Ba mở cửa cho du khách Mỹ đến thăm nhưng việc ra vào vịnh Guantanamo vẫn rất khó khăn và nghiêm ngặt. Ảnh: Travel and Leisure
    nhung-chiec-tem-ho-chieu-la-nhat-the-gioi-4
    "Ngài Rùa" của đảo Cayman được Suzy Soto sáng tạo ra vào năm 1963 và hiện nay vẫn chào đón du khách trên chiếc tem hộ chiếu ngộ nghĩnh này. Ảnh: Travel and Leisure
    Xem thêm: Người đàn ông sở hữu cuốn hộ chiếu dày nhất thế giới
    Ngọc Mai

    Du khách mặc hết cả vali quần áo để tránh phí hành lý

    Một du khách Anh đã tiết kiệm được 45 bảng (gần 1,5 triệu đồng) phí hành lý quá cân bằng cách mặc nhiều áo phông, quần và giày.
    Matt Botten đến từ Cardiff (thủ phủ xứ Wales) không muốn bỏ ra 45 bảng chi trả cho phí hành lý quá cân trên chuyến bay đến Reykjavik, Iceland, nên tìm ra cách để chiếc túi của mình trống không. Mặc dù đã gây náo loạn cả sân bay và ướt đầm mồ hôi, Matt nói rằng toàn bộ công sức của mình không hề uổng phí khi anh đỡ được khoản tiền trên.
    Matt và Abigail White, bạn gái anh, hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra khoản phụ phí 45 bảng đã được thêm vào giá vé máy bay giá rẻ của họ ngay từ đầu.
    Theo Independent, Matt cho biết khoản phí hành lý quá cân này thật vô lý trong khi đồ đạc của anh chỉ đáng giá khoản một nửa số tiền đó. Vì vậy anh quyết định bất chấp xấu hổ, đổ mồ hôi và bốc mùi khi mặc đống quần áo lên người để tiết kiệm khoản tiền trên. Matt cho rằng việc anh làm là cần thiết khi khám phá cảnh quan Iceland.
    du-khach-mac-het-ca-vali-quan-ao-de-tranh-phi-hanh-ly
    Matt đùa rằng quãng thời gian thẩm vấn chính là lúc anh làm việc năng suất với mức lương 90 bảng một giờ.
    Theo Express, Matt đã mặc tới 6 lớp áo, 4 lớp quần, mang 3 đôi tất và 2 đôi giày trên chân. Sau đó, cảnh sát sân bay đã thẩm vấn anh trong vòng 30 phút. Matt chia sẻ rằng, giải thích cho việc đi hai đôi giày là phần khó nhằn nhất. “Nói chung cảnh sát muốn biết tại sao tôi lại nghĩ việc đó là bình thường và muốn kiểm tra thân nhiệt của tôi”, Matt cho biết.

    Côn Đảo trong xanh qua lăng kính smartphone

    Một màu xanh ngắt từ biển trời đến cỏ cây hoa lá là ấn tượng của không ít du khách trong lần đầu đặt chân đến Côn Đảo.
      Côn Đảo trong xanh qua lăng kính smartphone  
      Côn Đảo được khách du lịch biết đến bởi vẻ đẹp hoang sơ, trong lành cùng với cảnh sắc biệt lập tại Việt Nam. Bạn không cần phải sở hữu tới một chiếc máy ảnh DSLR để có thể ghi lại vẻ đẹp có một không hai của Côn Đảo.
      Côn Đảo trong xanh qua lăng kính smartphone  
      Trên cung đường vòng quanh Côn Đảo, bạn có thể ghé thăm nhiều đồng cỏ úa ngay sát biển với vẻ đẹp có thể so sánh với các quần đảo nổi tiếng trên thế giới.
      Côn Đảo trong xanh qua lăng kính smartphone  
      Đây cũng là nơi lý tưởng để đón ánh mặt trời.
      Côn Đảo trong xanh qua lăng kính smartphone  
      Hoặc dừng chân tại các mỏm đá lớn chuồi ra phía biển, tất cả đều có view rất thoáng nhìn ra đại dương mênh mông, hướng tới các hòn nhỏ hơn xung quanh.
      Côn Đảo trong xanh qua lăng kính smartphone  
      Một trong những nét đẹp đáng để trải nghiệm nhất của Côn Đảo là cung đường đèo ven biển uốn lượn quanh hòn Côn Lôn (Côn Đảo – đảo chính). 
      Côn Đảo trong xanh qua lăng kính smartphone  
      Cung đường nằm ngay sát biển, hầu hết thời gian trong ngày vắng người qua lại.
      Côn Đảo trong xanh qua lăng kính smartphone  
      Đi hết đường ven biển, du khách sẽ tới một nơi mà cư dân đảo gọi là Cuối Tuyến, tại đây không còn đường đi, du khách sẽ để xe tại chỗ và leo xuống sát mặt biển, đây cũng là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Côn Đảo.
      Côn Đảo trong xanh qua lăng kính smartphone  
      Côn Đảo còn nổi tiếng trong lịch sử với hệ thống nhà tù thực dân dã man, nơi giam cầm hàng chục nghìn người dân và chiến sĩ yêu nước Việt Nam xuyên suốt 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
      Côn Đảo trong xanh qua lăng kính smartphone  
      Từ Sài Gòn bay ra Côn Đảo có 2 chuyến trong ngày, giá vé khoảng 3,4 triệu đồng khứ hồi. Tại Côn Đảo khách du lịch có thể sử dụng hình thức đi lại như thuê xe máy, taxi, đi tham quan các hòn nhỏ hơn bằng cano hoặc tàu cao tốc. 
      Bài và ảnh: Trần Vượng

      Nơi an toàn nhất trong khách sạn

      Phòng nghỉ nên ở khoảng tầng 2 đến tầng 5, tránh xa sảnh khách sạn và các khu vực công cộng là một số lời khuyên dành cho du khách phòng trường hợp bị khủng bố tấn công.
        Mối quan tâm của hầu hết du khách khi chọn khách sạn thường là giá, tầm nhìn của căn phòng hoặc liệu có tiếng ồn nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ hay không. Tuy nhiên, khi đe dọa từ khủng bố ngày càng tăng thì sự an toàn trở thành ưu tiên hàng đầu của mỗi du khách.
        noi-an-toan-nhat-trong-khach-san
        Phòng nghỉ khách sạn nên từ tầng 2 đến tầng 5. Ảnh: Alamy.
        Rob Walker, chuyên gia bảo mật hàng đầu, Giám đốc thông tin và phân tích an ninh du lịch, có trụ sở tại London tiết lộ với MailOnline Travel một số lời khuyên trong trường hợp bị tấn công, hỏa hoạn hay gặp phải thảm họa tự nhiên.
        Ông cho biết du khách nên đặt phòng trong khoảng từ tầng 2 đến tầng 5 bởi đây là độ cao an toàn để tránh bị ăn trộm cũng như đảm bảo tính mạng khi nhảy xuống từ ban công hay cửa sổ phòng. Ngoài ra, đây cũng là độ cao trong tầm của thang cứu hỏa.
        “Du khách nên đặt phòng cách xa sảnh khách sạn vì nó là điểm thường xuyên bị tấn công đầu tiên, cũng không nên ở quá gần các nơi công cộng, kể cả nhà hàng khách sạn hay đường phố bởi chúng có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của tội phạm. Tuy nhiên, lý tưởng nhất là phòng gần cầu thang thoát hiểm”, Walker nói thêm.
        noi-an-toan-nhat-trong-khach-san-1
        Các chiến binh Hồi giáo đã giết chết 20 người trong vụ nổ súng vào khách sạn Radisson Blu ở Bamako, Mali hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Alamy.
        Ông cũng khuyến khích du khách nên có kế hoạch dự phòng trong trường hợp khẩn cấp bằng cách xem xét các tính năng an toàn trong phòng nghỉ, đồng thời tìm hiểu về khu vực xung quanh khách sạn. Ví dụ như nó có nằm trong khu vực tội phạm cao hay không, có gần các tuyến đường, địa điểm tổ chức biểu tình hay sự cố liên quan đến an ninh xảy ra trong thời gian trước đó.
        “Du khách cũng nên xem xét một lượt sau khi nhận phòng, đề phòng có kẻ xâm nhập trốn dưới gầm giường, trong tủ quần áo hoặc sau tấm rèm cửa. Trong những khu vực có đe dọa an ninh cao, hãy tìm khách sạn trên trục phố chính với nhiều hệ thống giám sát như yêu cầu thẻ từ để vào thang máy, máy dò kim loại và có nhiều nhân viên an ninh”.
        Ngoài ra, du khách nên đem theo điện thoại sạc đầy pin, có quyền truy cập vào mạng dữ liệu địa phương để yêu cầu giúp đỡ hoặc thông báo cho người khác trong trường hợp có điều không đúng. Ông cũng khuyên du khách nên có một túi nhỏ đựng nước, điện thoại di động, hộ chiếu, sạc và một số giấy tờ quan trọng khác để có thể nhanh chóng rời đi trong trường hợp khẩn cấp.
        Hải Thu

        Thành tích phượt đáng nể của hai cậu bé Sài Gòn

        Điều đặc biệt trong hành trình của hai anh em không nằm ở số lượng điểm đến mà ở những trải nghiệm, thử thách đã trải qua.
          Dù mới 7 tuổi và 11 tuổi, nhưng Thiên Ân và Thiên Anh sở hữu thành tích phượt đáng nể cùng gia đình khi đã đặt chân đến hầu khắp các tỉnh của Việt Nam và hơn 10 nước trên thế giới.
          Những chuyến đi tri thức
          Chị Tống Ngọc Anh – mẹ Thiên Ân cho biết ngay từ khi một tháng tuổi, chị đã cho bé theo các chuyến pinic cùng gia đình. Chuyến đi chơi dài đầu tiên của Thiên Ân bắt đầu khi cậu tròn 2 tuổi. Từ Sài Gòn, Đà Lạt, Huế, Hội An, Đà Nẵng đến Quy Nhơn, Mũi Né, bao nhiêu điểm dừng là bấy nhiêu kiểu thời tiết trái ngược mà Ân phải thích nghi. Nhưng nhờ dày dạn sương gió từ nhỏ nên các bé ít ốm vặt và thích nghi khá nhanh.
          thanh-tich-phuot-dang-ne-cua-hai-cau-be-sai-gon
          Gia đình chị Tống Ngọc Anh trong chuyến đi đến Hungary. Ảnh: NVCC
          Các chuyến đi được vợ chồng chị Ngọc Anh sắp xếp thường xuyên vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ hè hay Tết của các con. Không đơn thuần là tham quan, du lịch, chị Ngọc Anh luôn lồng ghép vào những bài học và trải nghiệm thực tế, vừa giúp chuyến đi thêm ý nghĩa, vừa để các con nhớ lâu hơn. Như tại Kê Gà (Bình Thuận), Thiên Ân và Thiên Anh được qua đêm ở trạm gác hải đăng, đi thuyền thúng. Hay đến Nam Du, các bé được câu cá bằng sợi cước, bắt nhum, hỏi chuyện ngư dân.... Tại Mộc Châu, 2 bé ngủ nhà người Thái, tự tay tặng quà cho trẻ em vùng cao...
          Bên cạnh những điểm đến gần gũi với thiên nhiên, bảo tàng và thư viện cũng thường xuyên được anh chị lựa chọn để ghé thăm tại mỗi vùng đất. Như tại Malaysia, hai cậu bé đã thăm bảo tàng chim, bảo tàng bướm và vườn trái cây, tới Pháp thì tham quan bảo tàng nghệ thuật Louvre, đến Đức ghé bảo tàng sinh vật học... "Đến đây Thiên Anh đúng như thả cá về nước, gãi đúng chỗ ngứa... Con chạy lên chạy xuống, xem đi xem lại... Đến giờ về, mẹ gọi mà Thiên Anh cứ lờ đi, lảng vào trong xem tiếp", chị Ngọc Anh nhớ lại.
          Các kỹ năng như xem bản đồ, tìm đường đi theo các loại bảng, biển báo, Ân và Anh cũng được bố mẹ chỉ dẫn khi đi trên đường. Để lưu lại chuyến đi, Thiên Anh còn có thói quen vẽ lại những cảnh tượng trên đường, thậm chí còn tự sáng tác truyện tranh về thiên nhiên dựa trên những điều nhìn thấy. Trong mỗi chuyến đi, hai anh em đều mang theo sách đọc thêm và có những thời gian làm toán cùng bố mẹ.
          Những sự cố bất ngờ
          Một trong những mục đích lớn nhất chị Ngọc Anh muốn con được đi thật nhiều là để cân bằng giữa sách vở và thực tế. Theo chị, các con cũng sẽ rút ra được những bài học cho chính mình từ tình huống bất ngờ trong chuyến đi.
          thanh-tich-phuot-dang-ne-cua-hai-cau-be-sai-gon-1
          Thiên Ân tự leo trong chuyến chinh phục Lang Biang. Ảnh: NVCC
          Thử thách thực sự đến với cậu bé Thiên Ân trong chuyến phượt Đà Lạt năm 4 tuổi. Chị Ngọc Anh cho biết khi đó bố đi vắng, ba mẹ con chị vẫn lên đường, nhập đoàn cùng một nhóm gia đình khác và quyết định chọn chinh phục đỉnh Lang Biang bằng cách leo núi, theo lộ trình không đường mòn trong 2 ngày.
          Không chỉ phải leo đường núi, cả đoàn còn phải dựng lều, cắm trại, chuẩn bị đồ ăn, kiếm củi... nên mọi người đều phải tham gia và Ân cũng không ngoại lệ. “Con phải tự dùng gậy leo lên dốc núi. Tôi chỉ dạy con kỹ năng để không bị tụt sâu trên núi khi ngã bằng cách bám chặt vào cây gần nhất, phòng lúc người lớn không đỡ kịp”, tuy nhiên chị Ngọc Anh cho biết yếu tố an toàn luôn được chị đặt lên hàng đầu trong các chuyến đi.
          Trong chuyến du lịch châu Âu một tháng, Thiên Ân và Thiên Anh phải tự mình mang vác hành lý và sẵn sàng ngủ lều ngoài sân bay cùng bố mẹ. Chị Ngọc Anh kể cả nhà cũng được phen hú hồn khi từ làng Hallstatt (Áo) đón xe gần như chuyến cuối về thành phố mà "cậu cả" lại bị tào tháo đuổi. Xuống xe mà lòng chị vẫn thấp thỏm không yên: "Làm sao nếu không còn chuyến nào? Giữa lưng chừng núi, đường cao tốc, trời tối đen, ngày càng lạnh, vé tàu qua Italy đêm đó của cả nhà đã mua, khởi hành lúc 1h từ Salzburg, giờ đã gần 9h tối". May mắn thay sau hơn một giờ chờ đợi tưởng như vô vọng giữa cái lạnh cắt giá, chiếc xe buýt hy vọng đã tới, đưa cả nhà về khách sạn kịp giờ.
          Mới đây, chuyến khám phá Australia trong vòng 3 tháng cũng gặp phải sự cố bất ngờ khi chiếc xe chở cả gia đình bị lún xuống hồ muối giữa hoang mạc. Chị Ngọc Anh cho biết đó là một hồ muối đã kết tinh trắng xóa tuyệt đẹp và có nhiều xe qua lại. Tuy nhiên, lớp muối bề mặt bị vỡ, lớp đất dưới yếu nên không chịu được lực lúc xe dừng lại ngắm cảnh nên lún xuống khiến cả nhà hoảng loạn, phải nhảy ra khỏi xe để tránh lún sâu. Trời đã chiều muộn nên nơi đây càng vắng người qua lại. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi, nhiều khả năng gia đình chị Ngọc Anh phải qua đêm ở hoang mạc với nguy cơ thiếu nước, đồ ăn, chưa kể bị thú hoang tấn công.
          thanh-tich-phuot-dang-ne-cua-hai-cau-be-sai-gon-2
          Các bé đều tự mình xách hành lý. Ảnh: NVCC
          Cả nhà phải chia thành 2 nhóm, Thiên Ân cùng bố đi tìm đá rải thành đường để xe nổ máy đi lên, Thiên Anh cùng mẹ ra ngoài đường lớn tìm sự trợ giúp. "Ân lì hơn nên bố mẹ bảo gì làm đó, còn Thiên Anh ra đến đường cùng mẹ thì òa khóc vì sợ", chị Ngọc Anh nhớ lại. May mắn là sau hơn một tiếng nỗ lực, anh Khanh (chồng chị Ngọc Anh) đã tìm được một cành củi khô giúp xe thoát khỏi chỗ lầy.
          Theo chị Ngọc Anh, sau mỗi chuyến đi, gia đình trở nên gắn bó hơn, các con cũng trưởng thành hơn vì phải học cách thích nghi với các tình huống cũng như bình tĩnh giải quyết các sự cố. Bài học từ thực tiễn cũng giúp các bé theo nhanh chương trình học trên lớp và luôn được cô giáo đánh giá cao.
          Vy An

          Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý cách khởi nghiệp cho thanh niên

          Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+) Bản in

          Các bạn trẻ tìm hiểu thông tin về du học, giáo dục và khởi nghiệp. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

          Những thanh niên trẻ, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp phải thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn để khởi nghiệp, không tự tin thái quá và cũng không nên tự ti, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý cho các đại biểu tham dự hội thảo Khởi động sáng kiến khởi nghiệp Quốc gia, tổ chức chiều 30/3 tại Hà Nội.

          Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nêu rõ trải qua 30 năm đổi mới, cộng đồng quốc tế đánh giá Việt Nam có nhiều tiến bộ, có nhiều chính sách liên quan đến con người. Đối với những thanh niên khởi nghiệp, các doanh nghiệp trẻ, Nhà nước không chỉ tạo môi trường thuận lợi, đổi mới cơ chế để khởi nghiệp, phát triển mà phải có giải pháp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.

          Phó Thủ tướng nhận định thời gian qua, đứng trước các vấn đề có tính chất khoa học công nghệ, phần lớn những thanh niên khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ không dồn hết tâm sức, nguồn lực để nghiên cứu sâu. Việt Nam không có những chuyên gia thật giỏi để kết nối thành cả bộ máy giỏi. Điều cần thiết để khởi nghiệp là áp dụng khoa học, công nghệ thông tin và tận dụng lợi thế kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp, với thế giới. Nếu ai có ý thức và phát huy được cơ hội thì sẽ có lợi thế vượt trội để phát triển.

          Phó Thủ tướng mong rằng quốc gia khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp sẽ được nhen lên ở tất cả các diễn đàn của các cơ quan, để từ cộng đồng nhỏ lan ra toàn xã hội; cần ứng dụng khoa học công nghệ, để tinh thần lan tỏa bằng các hành động cụ thể, không phải là hình thức.

          Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất liên quan đến đổi mới sáng tạo, phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng khẳng định.

          Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm về việc tạo điều kiện, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên; đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên và những doanh nghiệp trẻ; xây dựng môi trường khởi nghiệp dưới góc nhìn khoa học công nghệ...

          Ông Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết Hội thường xuyên mở lớp tập huấn cho doanh nhân trẻ khởi nghiệp; tổ chức trao giải thưởng doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc, tạo động lực cho các lãnh đạo doanh nghiệp trẻ. Qua đó, số lượng thanh niên tham gia vào chương trình khởi nghiệp tăng lên hằng năm.

          Ông Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội khẳng định trong hệ thống đào tạo, nhà trường luôn muốn đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp; tạo ra các câu lạc bộ để sinh viên có môi trường thực hành, không phải chỉ học qua bài giảng. Việc này cũng tạo cho giảng viên tinh thần sáng tạo trong cách giảng dạy, thúc đẩy sinh viên sáng tạo bởi có sáng tạo mới có ý tưởng để khởi nghiệp. Nhà trường mong chờ có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, của Nhà nước để tạo lập môi trường hỗ trợ sinh viên phát triển ý tưởng, khởi nghiệp thành công.

          Trong khuôn khổ chương trình, Công ty cổ phần FPT và Quỹ đầu tư dài hạn Dragon Capital Group đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam nhằm đào tạo, đầu tư, hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mobile, Internet, tài chính để trở thành các doanh nghiệp thành công./.

          Đại giáo chủ Iran: Tên lửa là chìa khoá của tương lai đất nước

          VOV.VN - Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ, sẽ là sai lầm nếu một ai đó nghĩ rằng tương lai của Iran nằm ở các cuộc thương lượng chứ không phải các quả tên lửa.

          Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Cộng hoà Hồi giáo Iran Ali Khamenei hôm nay khẳng định, các tên lửa là chìa khoá của tương lai đất nước Iran. Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng Internet, Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ, sẽ là sai lầm nếu một ai đó nghĩ rằng tương lai của Iran nằm ở các cuộc thương lượng chứ không phải các quả tên lửa. Iran chắc chắn sẽ bị quật ngã bởi ngay cả những nước nhỏ yếu nếu quốc gia Hồi giáo chỉ lo theo đuổi các cuộc đàm phán mà không xây dựng sức mạnh quốc phòng.
          dai giao chu iran: ten lua la chia khoa cua tuong lai dat nuoc hinh 0
          Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Cộng hoà Hồi giáo Iran Ali Khamenei. Ảnh: AP.
          Tuyên bố của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei được cho là nhằm vào phát ngôn hồi tuần trước của cựu Tổng thống Iran theo đường lối cải cách Hashemi Rafsanjani rằng “tương lai là ở đối thoại chứ không phải các quả tên lửa”. Đầu tháng này, Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành một số vụ bắn thử tên lửa đạn đạo nhằm minh chứng sức mạnh của một nước Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ và một số nước châu Âu đã lên án các vụ thử tên lửa của Iran và cho rằng các vụ thử tên lửa đó vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về kêu gọi Iran không tiến hành các vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
          Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng khẳng định các vụ thử tên lửa của Iran không vi phạm nghị quyết số 2231 của Hội đồng bảo an, trong khi giới chức Iran cũng nhấn mạnh các tên lửa của mình không được thiết kể để mang vũ khí hạt nhân./.
          Bá Thi/VOV-Cairo

          Khởi tố 2 đối tượng trong vụ xà lan tông sập cầu Ghềnh

          VOV.VN - Sau khi điều tra, củng cố hồ sơ, Viện kiểm sát đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng trong vụ xà lan tông sập cầu Ghềnh.

          Ngày 30/3, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng gồm Phan Thế Thượng (62 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, là chủ tàu mang số hiệu SG-3745) về hành vi điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện khiến các phương tiện giao thông đường thủy và Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ tại tỉnh Bạc Liêu, là lái đầu đẩy) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.
          khoi to 2 doi tuong trong vu xa lan tong sap cau ghenh hinh 0
          Giang và Thượng tại cơ quan công an.
          Trước đó, vào ngày 20-3, ông Thượng cùng với Giang và Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) điều khiển tàu đẩy xà lan chở theo khoảng 800 tấn cát từ miền Tây lên Đồng Nai. Khi đi đến khu vực Cát Lái (TP.HCM) ông Thương có việc phải lên bờ, nên để lại tàu cho Giang và Lẹ tiếp tục điều khiển trên sông Đồng Nai.
          Do không có bằng lái, lại thiếu kinh nghiệm nên khi đi đến khu vực chân cầu Ghềnh gặp dòng nước xoáy, Giang đã để xà lan đâm vào trụ cầu gây sập cầu Ghềnh. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng sà lan cùng tàu đẩy đã bị lật.
          Sau khi gây tai nạn, Giang và Lẹ đã được người dân xung quanh đưa vào bờ. Sau đó, cả hai báo cho ông Thượng biết vụ việc và bắt xe về quê ở miền Tây bỏ trốn. Đến ngày hôm sau ông Thượng cùng hai tài công là Giang và Lẹ đã bị bắt giữ.
          Riêng đối với Nguyễn Văn Lẹ, do cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự nên đã hủy bỏ lệnh tạm giữ hình sự và sẽ tiến hành xử lý sau./.
          CTV Minh Anh/VOV.VN

          Đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào người lãnh đạo mới của Quốc hội

          Ban Thời sựCập nhật 23:03 ngày 30/03/2016

          VTV.vn - Nhiều đại biểu đã bày tỏ kỳ vọng người lãnh đạo mới của Quốc hội sẽ kế thừa được những thành tựu đã được khẳng định của Quốc hội.

          Chiều nay (30/3), với 431 phiếu, tương đương 87.27%, Quốc hội đã tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Nguyễn Sinh Hùng và với 92,11% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.
          Cũng trong chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
          Trong các cuộc trao đổi bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ kỳ vọng đối với người lãnh đạo mới của Quốc hội sẽ kế thừa được những thành tựu đã được khẳng định của Quốc hội.
          Ông Nguyễn Tất Thắng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long bày tỏ: “Tôi cũng như nhiều đại biểu Quốc hội mong muốn và tin tưởng Chủ tịch Quốc hội mới sẽ kế nhiệm rất tốt những công việc mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua"
          “Chúng tôi rất kỳ vọng Thường vụ Quốc hội giới thiệu nhân sự và bầu một vị Chủ tịch xứng đáng để tiếp tục kế thừa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Người lãnh đạo Quốc hội rất xuất sắc và đưa Quốc hội khóa XIII là một trong những khóa Quốc hội rất thành công”, ông Bùi Văn Xuyền - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chia sẻ.
          Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng
          VTV.vn - Chiều nay (30/3), các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

          HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hữu Thắng đã áp được triết lý của mình lên đội tuyển'

          Trong mắt người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã hoàn tất phần ra mắt với 2 trận gặp Đài Loan và Iraq khá thành công, đặc biệt dấu ấn toàn cục đã xác lập được.


          [VIDEO]: IRAQ 1-0 VIỆT NAM
          “Trước đối thủ mạnh, mình không thể bộc lộ hết khả năng. Iraq hơn mình nhiều mặt, từ trình độ, thể hình, thể lực… nói chung là đẳng cấp hơn. Rất khó để chơi trước đối thủ như vậy và tuyển Việt Nam đã bộc lộ sai số. Thực ra, tỷ số như vậy là chấp nhận được, nhất là khi Iraq đã ăn một bàn thắng không rõ ràng lắm.
          Theo dõi trận đấu, có thể thấy các tuyển thủ đã phải chịu áp lực rất lớn. Tranh chấp mình thua người ta. Thua là đương nhiên thôi, điểm họ mạnh hơn mình thì ai cũng biết rồi. Nhưng mình cũng có những cái đáng xem. Như hiệp 2 có những thời điểm mình kiểm soát bóng rất là tốt", Hoàng Anh Tuấn nhận định.
          Trước trận đấu, đã phần chuyên gia đều nghĩ đến một kết quả thua, thậm chí khá nhiều người chuẩn bị tâm lý cho một trận thua đậm trước đối thủ nặng ký đến từ vùng Vịnh. Tuy vậy, màn trình diễn ấn tượng trong suốt 90 phút, với một bàn thua có phần kém may mắn ở phút cuối hiệp 1 đã khiến nhiều người phải than thở về 1 điểm bị vuột mất.
          HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hữu Thắng đã áp được triết lý của mình lên đội tuyển' - ảnh 1Đội hình ra sân trận gặp Iraq - Ảnh: Đoàn Hà
          Ông Tuấn không dưới 2 lần khen hàng phòng ngự: "Mà mình cũng có cơ hội chứ. Công Vinh, Văn Toàn, Đình Tùng đều đã có thời cơ để ghi bàn. Hàng phòng ngự về cơ bản là ổn. Đình Hoàng, Đình Luật, Quế Ngọc Hải và Văn Thanh đều tốt. Tôi thấy Văn Thanh ổn định nhất. Quế Ngọc Hải từ trung vệ lên đá tiền vệ phòng ngự cũng chơi tốt.
          Về toàn cục, trước đối thủ mạnh hơn và thua sít sao với một bàn thắng như vậy đã cho thấy hàng phòng ngự đã có tiến bộ. Tất nhiên, vẫn có những tình huống mắc lỗi trong vị trí để đối phong sút vô lê trong vòng cấm, hoặc họ dí thẳng vào khu phạt, hậu vệ toàn lui may mà sút như ra ngoài.
          Nhưng đó là bóng đá, đôi khi xảy ra chuyện như vậy. Về mặt toàn cục, tôi cho rằng tuyển Việt Nam đã có một trận chơi được".
          HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hữu Thắng đã áp được triết lý của mình lên đội tuyển' - ảnh 2Số ít CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài ủng hộ đội tuyển - Ảnh: Đoàn Hà
          Theo ông Tuấn, ít nhất Hữu Thắng đã có sự khác biệt với người tiền nhiệm Miura. Không còn cảnh xoay đội hình xoành xoạch, nay đá 3 trung vệ mai chơi 4 hậu vệ, tuyển Việt Nam đã ra sân gặp Iraq với rất ít sự điều chỉnh cùng lối đá khá rõ ràng, mạch lạc.
          Ông Tuấn nhấn mạnh:: "HLV Hữu Thắng muốn có lối chơi ổn định. Bởi vậy đội hình xuất phát chỉ có một vị trí lạ thôi là Duy Mạnh thay cho Hoàng Thịnh. Lý do là bất khả kháng thôi. Thực ra nếu Hoàng Thịnh không chấn thương thì vẫn đá. Không thay đổi gì cả, cho thấy HLV Hữu Thắng muốn hướng đến việc giữ ổn định.
          Những điều chỉnh con người sau đó là bất đắc dĩ thôi. Ví dụ như là Xuân Trường, Tuấn Anh. Nếu gặp đối thủ mạnh với sức ép như vậy, họ khi không đảm bảo được sẽ thay ra. Nhưng với tôi 2 cầu thủ này đã chơi được chứ không phải kém.
          Mà là chưa đủ. Các em đó trẻ, quá trẻ và cần kinh nghiệm. Nhưng họ chơi được. Ở những phút cuối cần những con người khỏe hơn, ổn định hơn. Tôi nghĩ những điều chỉnh là hợp lý thôi".
          HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hữu Thắng đã áp được triết lý của mình lên đội tuyển' - ảnh 3HLV Hoàng Anh Tuấn nhận thấy người đồng nghiệp Hữu Thắng đã áp đặt được triết lý của mình - Ảnh: Minh Tú
          Có thể nói người hâm mộ đã được xem "tập 1" của triều đại Hữu Thắng, với 2 trận ra mắt gồm chiến thắng 4-1 trước Đài Loan và thất bại có phần tiếc nuối với tỷ số tối thiểu trước Iraq trên đất Iran. Không chỉ là tỷ số mà những dấu ấn từ lối đá, tinh thần, những quy tắc xử sự đang dần cho ra hình hài một đội tuyển mới mẻ.
          Ông Tuấn nhận định: "Theo tôi đánh giá thì “tập 1” của HLV Hữu Thắng là ổn. Mục tiêu anh Thắng đưa ra là 4 điểm. Đáng lẽ mình cũng có 4 điểm đấy. Chứ còn thông tin kiểu phải thắng Iraq, để xếp nhì bảng và tranh vé vào vòng thứ 3 vòng loại World Cup, tất cả những điều đó chỉ là đánh giá về mặt khách quan. Chứ còn thực tế hầu như mình rất khó có cơ hội.
          Qua 2 tuần với 2 trận đấu đó, tôi nghĩ anh Thắng đã có màn chào sân ổn. Anh Thắng rõ ràng đã áp đặt được triết lý của mình lên đội tuyển. Tinh thần là có thừa rồi. Qua 2 trận, tôi cho rằng về lối chơi tuyển Việt Nam tương đối ổn.
          Phát biểu trước trận, tôi từng nói không phải là kết quả mà lối chơi mới là quan trọng. Đương nhiên trước một đối thủ mạnh mình không thể đá hay được. Chứ về phòng ngự thì mình chơi tốt đấy chứ. Nếu không đã thua đậm.
          Về mặt tấn công cũng cũng đã có cơ hội, có lúc kiểm soát được bóng nhiều. Về thay người, Đình Tùng vào sân có tình huống gần cuối trận suýt gỡ hòa. Tôi nghĩ là quá được cho 2 tuần ngắn ngủi".
          Tiểu Bảo

          Nữ sinh bị tạt a xít có nguy cơ mù cả hai mắt




          Dân trí Ngoài tình trạng bỏng nặng vùng đầu mặt, nữ sinh viên còn bị a xít gây bỏng trắng hai mắt, bác sĩ tiên lượng bệnh nhân khó có thể giữ lại được thị lực. Theo nạn nhân, sự việc vừa xảy đến với cô có thể là do thù hằn cá nhân.
           >> 2 cô gái nghi bị tạt axit giữa đường

          Như Dân trí đã thông tin, khi đang tham gia giao thông trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TPHCM, cô gái trẻ đã bị hai nam thanh niên chạy xe gắn máy cùng chiều vượt lên tạt a xít vào mặt. Sự việc xảy ra khiến những người qua đường cũng một phen kinh hoàng vì ngoài phần áo quần, tư trang bị cháy, thịt da nạn nhân cũng bốc khói trong tiếng kêu cứu thảm thiết.

          Nạn nhân được cấp cứu, rửa mắt tại Bệnh viện Chợ Rẫy
          Nạn nhân được cấp cứu, rửa mắt tại Bệnh viện Chợ Rẫy
          Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện quận 12, nạn nhân Tăng Thị Thu H. (20 tuổi, ngụ tại Krong Năng, Đắk Lắk) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã tiếp tục rửa mắt, cấp cứu tích cực để hạn chế đến mức tối đa tổn hại do a xít gây ra cho cơ thể người bệnh.
          Qua các kết quả thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng nặng vùng đầu mặt, diện tích bỏng 4% đến 5% (độ I, II). Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bị bỏng lưỡi, đặc biệt là tình trạng bỏng mắt trái (độ III, IV) mắt phải (độ II, III). A xít đã tấn công vào giác mạc khiến mắt bệnh nhân bị bỏng trắng, các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa nhưng tình trạng bỏng quá nặng nên nhiều khả năng bệnh nhân sẽ khó giữ được thị lực.
          Bỏng a xít là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, tình trạng bỏng thường gây tổn thương sâu khiến nạn nhân gặp phải những di chứng nặng nề như sẹo lồi, sẹo co rút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính thẩm mỹ.
          Nằm trên giường bệnh, H. bàng hoàng cho biết, cô là sinh viện khoa Y năm thứ hai trường Cao Đẳng Kinh tế Miền Nam. Trong thời gian đi học, H. ở cùng phòng với hai người bạn gái. Tuy nhiên, những mâu thuẫn vụn vặt trong đời sống thường ngày đã tạo căng thẳng không thể giải quyết. H. là người đăng ký phòng trọ nên đã chủ động mời một người bạn gái đi tìm nơi khác ở.
          Theo lời H., cho rằng hành động này của H. đã làm nhục mình, cô bạn gái kia đã nhiều lần có lời lẽ cảnh cáo, đe dọa. Đến trưa 30/3 thì vụ việc tạt a xít xảy ra. H cho biết, sau khi bị hai thanh niên tấn công bằng a xít cô nhận ra sự có mặt của người bạn gái kia tại hiện trường. Thực hư vụ việc đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

          Vân Sơn

          Khởi tố bảo vệ trường tiểu học xâm hại tình dục hơn 20 học sinh




          Dân trí Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Khương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Đỗ Văn Nam (sinh năm 1981, trú xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) để điều tra, làm rõ hành vi xâm hại trẻ em xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã La Pan Tẩn.
           >> Bảo vệ dâm ô hơn 20 bé gái tiểu học: Nghi vấn nhiều em đã bị giao cấu



          Đối tượng Đỗ Văn Nam tại cơ quan công an huyện Mường Khương. Ảnh: Báo Lào Cai
          Đối tượng Đỗ Văn Nam tại cơ quan công an huyện Mường Khương. Ảnh: Báo Lào Cai
          Căn cứ vào đơn tố giác của phụ huynh học sinh cùng lời khai của đối tượng Đỗ Văn Nam trước cơ quan điều tra và qua công tác điều tra bước đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Mường Khương), trong thời gian từ năm 2014 đến thời điểm bị phát hiện (tháng 3/2016), lợi dụng là nhân viên bảo vệ Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã La Pan Tẩn, đối tượng Đỗ Văn Nam đã dùng kẹo, bim bim... dụ dỗ một số học sinh của trường vào phòng bảo vệ để thực hiện hành vi dâm ô.
          Công an huyện Mường Khương sau quá trình điều tra khẩn trương đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Đỗ Văn Nam để tiếp tục điều tra, hoàn thiện vụ án, đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.
          Phạm Ngọc Triển

          28 ngư dân Việt Nam bị bắt vì trộm hải sâm ở Australia

          VOV.VN -Cơ quan chức năng Australia vừa bắt 28 ngư dân trên 2 tàu cá Việt Nam ở rạn san hô Great Barrier, khi phát hiện các tàu này chở một lượng lớn hải sâm.


          28 ngu dan viet nam bi bat vi trom hai sam o australia hinh 0
          Một tàu cá Việt bị lực lượng chức năng Australia bắt giữ ở rạn san hô Great Barrier. (ảnh: AAP)
          Khám xét 2 tàu cá Việt Nam tại vùng biển Cape York, gần rạn san hô Great Barrier, lực lượng chức năng Australia phát hiện 30 thùng chứa hàng trăm kg hải sâm. Thị trưởng Lockhart River, ông Wayne Butcher cho biết: “Cape York là một khu vực biển giàu có nguồn thủy hải sản. Đây cũng là lần đầu tiên thấy tàu cá nước ngoài vào được khu vực này. Sự việc này báo động cho công tác an ninh bảo vệ ngành thủy sản”.
          Thị trưởng Butcher cho biết cư dân Cape York đóng vai trò chính vào mạng lưới an ninh giám sát ven biển, nhưng sự xâm nhập gần đây đã đặt ra câu hỏi về hiệu quả của việc bảo vệ biên giới trong khu vực.
          Phát ngôn viên cơ quan Bảo vệ Biên giới Australia nói rằng các ngư dân này được đưa về thành phố Cairns và sẽ bị cơ quan Quản lý Ngư nghiệp Australia điều tra. Họ bị tạm giam tại trung tâm dành cho người nhập cư trong suốt quá trình tố tụng./.

          Ngân Giang/VOV.VN Theo ABC, Guardian

          Đồng Nai xin đưa phần cầu Ghềnh chưa sập vào bảo tàng

          VTV8Cập nhật 23:09 ngày 30/03/2016

          VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải giữ lại hai nhịp cầu Ghềnh chưa bị sập xuống sông.

          Với hơn một thế kỷ tồn tại, cầu Ghềnh trở thành biểu tượng của người dân Biên Hòa nên ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải giữ lại hai nhịp cầu Ghềnh chưa bị sập xuống sông.
          Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nếu được đồng ý, tỉnh sẽ đưa một nhịp cầu vào bảo tàng, nhịp còn lại sẽ thay thế nhịp cầu Rạch Cát (cách cầu Ghềnh chừng 500 m) bắc qua sông Cái. Về quá trình trục vớt, Tổng công ty công trình giao thông số 1 cho biết đã cẩu được dầm số 3 lên bờ và sẽ sớm hoàn tất để việc khởi công xây mới cầu đúng dự kiến vào ngày 2/4.

          Blogger Nguyễn Ngọc Già bị án 4 năm tù

          • 7 giờ trước
          Một bài viết của blogger Nguyễn Ngọc Già (trái) và hai bài về ông trên mạng
          Một blogger thường viết về chính trị, nhân quyền bị kết án 4 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự.
          Ông Nguyễn Đình Ngọc, bị bắt tháng 12 năm 2014, được đưa ra xử tại TP. HCM ngày 30/3.
          Theo thông tin chính thức, ông Ngọc, dùng bút danh Nguyễn Ngọc Già, có bố là đảng viên 50 năm tuổi Đảng, bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ là cơ sở cách mạng.
          Tuy vậy, ông bị cáo buộc viết các bài trên mạng “chống phá Đảng, Nhà nước”.
          Hội đồng xét xử nói bản án 4 năm tù đã xét đến nhân thân bị cáo, và bị cáo “cũng thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải”, theo báo Tuổi Trẻ.
          Cáo trạng nói từ tháng Hai đến tháng 12 năm 2014, ông Ngọc đã gửi 26 bài tới các trang mạng khác nhau và được đăng 14 bài.
          Giám định của công an nói có 22 bài “xuyên tạc, vu khống” lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
          Ngoài mức án 4 năm, ông Ngọc sẽ bị quản chế 3 năm tại địa phương.
          Sau khi ông Ngọc bị bắt, vụ việc đã thu hút quan tâm của nhiều người trên mạng.
          Cây bút Lê Diễn Đức nhận định ông Ngọc là “một cây bút đối lập, một người bất đồng chính kiến”.
          Cùng thời gian ông Ngọc bị bắt, có blogger Hồng Lê Thọ bị bắt ngày 29/11/2014 và nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt ngày 6/12.
          Tuy vậy, vào tháng 10 năm 2015, cả hai ông nhận được quyết định đình chỉ điều tra.

          Trượt World Cup, ĐT Việt Nam rộng bước tại Asian Cup 2019

          Ban Thể thao VTVCập nhật 23:14 ngày 30/03/2016

          VTV.vn - Tuy đã dừng bước nuối tiếc tại vòng loại World Cup 2018 nhưng cánh cửa đến với Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam vẫn rộng mở.

          Với tư cách đội đứng thứ 3 bảng F vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ tham dự vòng loại cuối cùng tranh suất dự VCK Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE. Vòng loại cuối cùng này sẽ có sự góp mặt của 24 đại diện thuộc châu Á trong đó Việt Nam là một trong số 16 cái tên đã được xác định và 8 đội bóng còn lại sẽ được xác định sau loạt trận play-off. Các đội bóng sẽ chia thành sáu bảng. Mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt chọn ra các đội nhất, nhì bảng đi tiếp.Chiến dịch vòng loại thứ ba Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu trong năm 2017.

          Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…

          30/3/2016 22:26 UTC+7

            (Công lý) - Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi… 15 năm người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh trở về với cát bụi. Thế nhưng, dường như ông vẫn luôn hiện hữu quanh đây, trong tim những người yêu nhạc Trịnh.

            Mỗi năm, cứ đến gần cuối tháng 3, dường như tâm trạng ai cũng dần trở nên chộn rộn khó tả. Tháng 4 về,  vai gày gọi nắng. Tháng tư về, nhớ Trịnh…
            15 năm về trước, tin nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời khiến người hâm mộ bang hoàng, thậm chí cứ ngỡ chỉ là trò đùa ngày Cá tháng Tư.
            Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…
            Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi... 15 năm người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đã trở về với cát bụi.
            Giờ đây, thành thông lệ, cứ đến ngày giỗ tác giả Diễm xưa, ngôi nhà ông từng sống (47C Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP HCM) sẽ mở cửa cho người hâm mộ đến viếng. Năm nay, từ 6h sáng 1/4, tại đây sẽ có chương trình thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở nghĩa trang Gò Dưa cùng gia đình nhạc sĩ.
            Bên cạnh đó, vào 23/4 tới, một hoạt động thường niên dành cho những người yêu nhạc Trịnh, yêu Trịnh sẽ diễn ra tại khu Công viên Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, quận 7 (TP HCM): Đêm nhạc Trịnh Công Sơn, dự kiến thu hút 35.000-40.000 khán giả.
            Tại Thủ đô Hà Nội và TP HCM, và trên các tỉnh thành khác, nhiều đêm nhạc, chương trình nghệ thuật được tổ chức nhân kỷ niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
            Một số chương trình nổi bật tại TP. HCM:
            - Kỷ niệm 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, BTC Đường sách TP HCM thực hiện chuỗi sự kiện với tên gọi Tuần lễ Trịnh Công Sơn diễn ra từ 28/3 - 3/4.
            Hoạt động lớn nhất của tuần lễ là chương trình triển lãm và trình diễn áo dài của nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với chủ đề Tuần lễ áo dài - Nhịp cầu văn hóa. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP HCM đang diễn ra.
            Tại đây, khán giả yêu nhạc Trịnh cũng sẽ có cơ hội thưởng thức các tác phẩm viết về ông và ấn bản đặc biệt của Thư tình gửi một người, cuốn sách tập hợp những lá thư và hình ảnh mà ông gửi cho Ngô Vũ Dao Ánh - người con gái trong nhiều khúc tình ca của nhạc sĩ từ năm 1964 - 1989.
            Hà Nội
            - Đêm nhạc Đường xa vạn dặm diễn ra vào 20h ngày 2/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô với các giọng ca được yêu thích của dòng nhạc Trịnh: Khánh Ly, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Ánh Tuyết, Quang Dũng, Khắc Triệu, và đặc biệt là thí sinh The Voice Kids mùa 2 Huyền Trần.
            - Đêm nhạc Như cánh vạc bay do diễn ra vào 20h ngày 1,2 và 3/4 tại Nhà hát lớn. Không chỉ hội tụ những gương mặt nghệ sĩ rất thành công với các tác phẩm của ông như ca sĩ Hồng Nhung, NSƯT Thanh Lam, Tùng Dương, Quang Dũng mà còn có sự xuất hiện của gương mặt mới Miu Lê.
            Các nhóm yêu nhạc Trịnh
            - Các nhóm người hâm mộ từ Pleiku, Huế, TP.HCM... sẽ cùng tổ chức Đêm thao thức cùng Trịnh tại mộ nhạc sĩ vào ngày giỗ ông, 1/4.
            - Nhóm cộng đồng ở TP.HCM với chương trình thăm nhà tưởng niệm Trịnh Công Sơn, hành hương viếng mộ vào sáng 1/4 như hằng năm.
            - Nhóm Vì ta cần nhau sẽ tổ chức một đêm nhạc ấm cúng vào tối 1/4 tại Phú Mỹ Hưng với chủ đề Rừng xanh xanh mãi để gây quỹ mua áo ấm và sách vở cho trẻ em miền núi.
            Ngoài ra còn rất nhiều chương trình nghệ thuật của các nhóm, CLB yêu nhạc Trịnh khác trên khắp cả nước sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày mất người nhạc sĩ tài hoa này.
            Bạch Dương

            Trái tim, khối óc vẫn dành cho nhân dân

            - Hôm nay, hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016 giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính phủ diễn ra tại Hà Nội.
            Đây là phiên họp cuối cùng với Mặt trận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số thành viên Chính phủ trước khi nghỉ chế độ theo chính sách nhà nước.
            Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hoá xã hội Nguyễn Túc chia sẻ ông là người may mắn khi được cộng tác với 4 Thủ tướng: ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cho nên ông có hẳn một kho chuyện đồ sộ khi nhắc lại những kỷ niệm với các nguyên Thủ tướng, đặc biệt là những bữa cơm đại đoàn kết với các Thủ tướng mà ông trực tiếp được giao nhiệm vụ tổ chức, thực hiện.
            MTTQ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
            Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hoá xã hội Nguyễn Túc. Ảnh: Hoàng Long
            Với kinh nghiệm 20 năm làm trong Chính phủ, ông Nguyễn Túc mong rằng, những cán bộ lãnh đạo cấp cao như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi về nghỉ theo chế độ sẽ là những công dân mẫu mực, tiếp tục tỏa sáng ngay trên địa bàn dân cư, thậm chí có thể tham gia vào ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để đóng góp kinh nghiệm xây dựng đất nước.
            GS Phạm Thị Trân Châu, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn khoa học- giáo dục và môi trường bày tỏ lời tri ân với cá nhân Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong công tác phối hợp với Mặt trận. Đặc biệt, theo bà, trong nhiệm kỳ vừa qua Thủ tướng có nhiều chính sách, nhiều biện pháp cụ thể để tăng cường vai trò của phụ nữ trong quản lý nhà nước.
            Chia sẻ với hội nghị, Chủ tịch UBTƯ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ khi có Luật Mặt trận 2015 và Quyết định 217, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính là người thường xuyên động viên Mặt trận thực hiện nhiệm vụ giám sát.
            MTTQ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
            Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (bìa phải) và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Hoàng Long
            Lời động viên của Thủ tướng đã biến thành hành động khi Mặt trận và Chính phủ đồng hành trong việc tổng rà soát chính sách cho người có công với cách mạng trong hai năm 2014-2015. Đây là chương trình giám sát đầu tiên của Mặt trận hiện đã tổng kết và nhận được sự đánh giá cao trong dư luận xã hội.
            “Hôm nay là phiên họp cuối với các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở Chính phủ, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và mong mỏi các đồng chí vẫn dành trái tim và khối óc của mình cho nhân dân, cho Chính phủ và cho Mặt trận”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.
            Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong hơn 2 nhiệm kỳ làm Phó Thủ tướng, 2 nhiệm kỳ làm Thủ tướng, cá nhân ông luôn nhận được sự đồng hành phối hợp của Mặt trận. Với những tình cảm tốt đẹp vốn có, Thủ tướng kỳ vọng, sự phối hợp này tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.
            MTTQ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
            Ảnh: Hoàng Long
            Thủ tướng cũng mong mỏi, các thành viên Chính phủ khi về nghỉ chế độ, giữ gìn sức khoẻ, làm tốt nhiệm vụ của người công dân và cố gắng làm được nhiều việc tử tế như một chương trình truyền hình đang thực hiện.
            “Những đồng chí nào có điều kiện, trong hoàn cảnh cho phép hãy tiếp tục tham gia cống hiến cho đất nước, cho Mặt trận”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
            Dạ Yến

            Thư đòi Tập Cận Bình từ chức : Trung Quốc tiếp tục bắt người thân các nhà đối lập

            media Một bức thư nặc danh đòi Tập Cận Bình từ chức (ảnh minh họa). REUTERS/Aly Song
            Trung Quốc đã bắt giữ thân nhân của nhiều nhà ly khai sống ở nước ngoài, trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp đang gia tăng, liên quan đến việc phổ biến một lá thư ngỏ nặc danh kêu gọi chủ tịch Tập Cận Bình từ chức. Hãng tin Pháp AFP ngày 28/03/2016 cho biết như trên.
            Cựu nhà báo Trường Bình (Chang Ping) đang định cư ở Đức tố cáo chính quyền tỉnh Tứ Xuyên câu lưu hai người em trai và một em gái của ông, do nghi ngờ có liên quan đến lá thư ngỏ.
            Trong thông cáo đăng trên trang chinachange.org ngày 27/03, ông Trường Bình cho biết : « Nhiều người thân ở Trung Quốc đã bị điều tra, trấn áp và hăm dọa » sau khi ông đề cập đến lá thư trên trong một bài báo và một bài phỏng vấn. Công an yêu cầu thân nhân của Trường Bình phải khuyên ông ngưng mọi chỉ trích đối với đảng Cộng Sản Trung Quốc, nếu không « chính quyền sẽ tìm ra phương cách buộc tội các thành viên trong gia đình ».
            Trường Bình là nhà bình luận từng giữ chức vụ lãnh đạo trong tập đoàn báo chí Southern Media - trong đó có tờ Nam Phương Chu Mạt (Nanfang Zhoumo) nổi tiếng - hiện sống lưu vong ở Đức do không chịu nổi áp lực ngày càng tăng đối với mình, vì ông thường xuyên chỉ trích chính quyền.
            Tuần trước, nhà văn ly khai Ôn Vân Siêu (Wen Yunchao) sống tại New York cũng đã tố cáo chính quyền Quảng Đông câu lưu ba người trong gia đình ông. Cả hai ông Ôn Vân Siêu và Trường Bình đều khẳng định không liên quan đến lá thư ngỏ.
            Bốn nhà báo của Ngũ Kiệt Tân Văn (Wujie News), trang web thông tin đã đăng lá thư đòi Tập Cận Bình từ chức hồi tháng Ba trước khi bị xóa, hiện cũng mất tích, theo lời một đồng nghiệp của họ nói với AFP tuần trước. Nhà báo Giả Hà (Jia Jia), bị bắt khi chuẩn bị lên máy bay đi Hồng Kông tuần rồi vì bị nghi là tác giả lá thư, đã được thả hôm thứ Sáu 25/03. Tổ chức Amnesty International đã phản đối chiến dịch đàn áp này.
            Sự xuất hiện lá thư nặc danh đòi Tập Cận Bình từ chức đã gây chấn động mạnh vào thời điểm bắt đầu kỳ họp của Quốc Hội Trung Quốc. Lá thư ngỏ ký tên « các đảng viên trung thành với đảng Cộng sản » phê phán ông Tập Cận Bình thâu tóm mọi quyền lực, đả kích chiến dịch chống tham nhũng và nạn tôn sùng cá nhân.
            Bức thư viết : « Chính vì ông tập trung trong tay mọi quyền hành và trực tiếp quyết định tất cả, chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn và khủng hoảng chưa từng thấy trong các lãnh vực chính trị, kinh tế, ý thức hệ và văn hóa (…). Ông đã từ bỏ truyền thống của Đảng, nhất là nguyên tắc lãnh đạo tập thể (…) Khi mở rộng quyền lực của các ủy ban đảng, ông đã làm suy yếu đi sự độc lập của mọi tổ chức chính phủ, kể cả của thủ tướng Lý Khắc Cường ».

            Phiến quân Philippines bắt cóc 10 thủy thủ Indonesia để đòi tiền chuộc

            VOV.VN - Các quan chức Indonesia vừa xác nhận thông tin về việc 10 công dân của nước này đã bị một nhóm phiến quân tới từ Philippines bắt cóc.

            Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua (29/3), Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, một chiếc tàu lai dắt và một xà lan chở than đã bị Abu Sayyaf- nhóm phiến quân ở Philippines bắt cóc tại khu vực biên giới giữa hai nước.
            phien quan philippines bat coc 10 thuy thu indonesia de doi tien chuoc hinh 0
            Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cung cấp thông tin cho báo giới về vụ việc. (Ảnh: Straits Times)
            Tuyên bố không đề cập rõ thời gian xảy ra vụ bắt cóc, tuy nhiên tiết lộ rằng chủ tàu đã nhận được một cuộc gọi vào hôm 26/03 vừa qua từ Abu Sayyaf, đòi tiền chuộc.
            Một số báo cáo khác cũng cho biết, những kẻ bắt cóc đi trên một chiếc thuyền gỗ chạy động cơ bắt cóc các thủy thủ hôm 26/3 khi tàu lai dắt Brahma 12, và xà lan Anand 12 đi từ Sungai Putting ở Kalimantan, thuộc đảo Borneo, Indonesia tới tỉnh Batangas, phía nam thủ đô Manila của Philippines.
            Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, những kẻ bắt cóc đã yêu cầu một khoản tiền chuộc, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay của Indonesia là sự an toàn của 10 công dân đang bị giữ làm con tin.
            Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết xà lan chở 7.000 tấn than, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của những kẻ bắt cóc.
            Các quan chức quân sự ở Philippines cho biết họ đang cố gắng xác minh các báo cáo cho rằng những con tin người Indonesia đã được đưa tới tỉnh Sulu, thành trì chính của Abu Sayyaf nằm cách Manila 950km về phía Nam. Tư lệnh quân đội Philippines, tướng Hernando Iriberri, đã tới Sulu để phối hợp các nỗ lực nhằm xác định vị trí các công dân Indonesia đang bị giam giữ làm con tin./.

            Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin Theo PressTV

            Thổ Nhĩ Kỳ bắt 16 đối tượng tình nghi thuộc Mặt trận Al-Nusra

            (Vietnam+) Bản in

            Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa phố Istiklal sau vụ đánh bom tại Istanbul ngày 19/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

            Reuters dẫn nguồn tin từ Hãng tin Anadolu cho biết cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/3 đã bắt giữ 16 đối tượng được cho là thành viên của Mặt trận Al-Nusra, nhóm có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, ở tỉnh Adiyaman, Đông Nam nước này.

            Hãng Anadolu cho biết lực lượng cảnh sát chống khủng bố đã tiến hành đồng thời các vụ bố ráp tại 20 địa điểm, trong đó có trung tâm thị trấn Adiyaman và huyện Celikhan.

            Mặt trận Al-Nusra và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đều nằm trong danh sách các nhóm khủng bố và bị loại khỏi thỏa thuận ngừng bắn do quốc tế bảo trợ và bắt đầu có hiệu lực tại Syria từ ngày 27/2 vừa qua./.

            [VIDEO] Hiện trường đoàn xe Bộ Nội vụ Nga bị IS khủng bố

            Tùng Dương |
            [VIDEO] Hiện trường đoàn xe Bộ Nội vụ Nga bị IS khủng bố
            Ảnh: RIA Novosti

            Ít nhất 2 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương sau khi đoàn xe của Bộ Nội vụ Nga ở Dagestan bị khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đánh bom trên tuyến đường cao tốc dẫn ra sân bay.

            Theo thông tin ban đầu, có 2 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát, và 4 người khác bị thương.
            Trong khi đó, hãng thông tấn Amaq, một cơ quan có liên hệ mật thiết với IS khẳng định, IS chính là thủ phạm gây ra vụ đánh bom này, và rằng “vụ đánh bom giết được 10 cảnh sát Nga”.
            Cộng hòa Dagestan nằm ở phía nam nước Nga và có chung biên giới với “điểm nóng” Chechnya, nơi diễn ra 2 cuộc xung đột đẫm máu giữa Nga và các chiến binh ly khai Hồi giáo nhằm giành quyền kiểm soát khu vực.
            Đây được xem là trung tâm Hồi giáo vũ trang ở Bắc Kavkaz, cũng như địa bàn hoạt động của một số nhóm chiến binh thề trung thành với IS.
            theo Tiền Phong

            Thủ tướng Israel sẽ gặp ông Putin để bàn về các vấn đề an ninh

            (Vietnam+) Bản in

            Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: timesofisrael)

            Theo một nguồn tin từ chính quyền Israel, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva vào ngày 21/4 tới nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh tại khu vực Trung Đông.

            Israel và Nga hiện vẫn duy trì một "đường dây nóng" nhằm tránh nguy cơ đụng độ giữa không quân hai nước trên lãnh thổ Syria. Điều này giúp Israel có thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Hezbollah hoặc Iran trong lãnh thổ Syria mà không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc với lực lượng Nga.

            Mặc dù Nga tuyên bố rút một phần lực lượng quân đội đang chiến đấu tại Syria về nước, nhưng nước này vẫn duy trì một lực lượng đáng kể tại các căn cứ ở quốc gia Trung Đông này nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

            Trong buổi tiếp Tổng thống Israel thăm Nga hồi đầu tháng này, Tổng thống Putin đã đồng ý tiếp đón Thủ tướng Netanyahu và cùng thảo luận về tình hình an ninh trong khu vực./.

            Quốc tế đặt niềm tin, sao Việt Nam cứ lo sợ

            Trong khi nhiều chuyên gia, doanh nghiệp trong nước e ngại về triển vọng kinh tế Việt Nam thì các tổ chức, chuyên gia nước ngoài đồng loạt đánh giá cao và có cái nhìn tích cực về Việt Nam.
             Bên ngoài lạc quanDự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ giảm tốc vào 2017 nhưng nhìn chung Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa có cái nhìn khá tích cực về kinh tế có quy mô hơn 190 tỷ USD.
            Ông Eric Sidgwick - Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2016 vẫn sẽ theo chiều hướng tích cực và được dẫn dắt bởi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao, tiêu dùng và cầu trong nước gia tăng, cùng với các chính sách hỗ trợ tăng trưởng.
            Ông Aaron Batten, chuyên gia kinh tế của ADB, tác giả chính của bản báo cáo nhận định, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,7% trong năm 2016, sau đó tăng chậm lại ở mức 6,5% vào năm 2017.
            dự báo tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế, nguy cơ tụt hậu, nợ công, thách thức kinh tế, rủi ro kinh tế, nguy cơ kinh tế, triển vọng kinh tế
            Các dự báo quốc tế lạc quan về kinh tế Việt Nam.
            Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể nói khá cao, so với dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới chỉ 1,5-3% của IMF, CitiGroup…
            Trước đó, Bloomberg cũng rất lạc quan về kinh tế Việt Nam. Theo đó, kinh tế Việt Nam sẽ lọt nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới với mức tăng GDP được dự báo gần 7% trong năm 2016. Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng mạnh bất chấp các nền kinh tế lớn trên thế giới đang ì ạch và các nền kinh tế mới nổi lớn như Nga, Brazil và Trung Quốc đang chững.
            ANZ khẳng định Việt Nam là điểm sáng trên thị trường mới nổi. Nền kinh tế Việt Nam có diễn biến vượt trội ở châu Á, với mức tăng trưởng 2015 vượt dự báo.
            Hồi cuối 2015, ông Glenn Maguire thậm chí còn dự báo Việt Nam sẽ vào nhóm "nền kinh tế VIP", vượt tăng trưởng của Trung Quốc, với GDP có thể tăng trưởng tới 7% hoặc thậm chí cao hơn vào năm 2017. Theo ANZ, trong khu vực châu Á chỉ có 3 nền kinh tế hiếm hoi gồm: Việt Nam, Ấn Độ và Philippines sẽ ít chịu ảnh hưởng tiêu cực từ kinh tế thế giới.
            Financial Times nhìn nhận nền kinh tế Việt Nam dưới góc độ thị trường BĐS hấp dẫn và có tiềm năng để bùng nổ. Còn tạp chí Forbes đánh giá tiềm năng của Việt Nam với động lực phát triển là dân số 94 triệu dân, phần lớn là dân số trẻ cùng với nỗ lực đổi mới nhanh chóng theo định hướng thị trường.
            Straits Times thậm chí còn cho rằng, độ hấp dẫn của Việt Nam đối với giới đầu tư quốc tế trong thời gian tới sẽ chỉ có tăng, chứ không giảm, nhờ sự ổn định chính trị, giá nhân công rẻ và sự gia tăng về lượng của tầng lớp thu nhập trung bình. Hội nhập còn giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn nữa.
            Kinh tế Việt Nam thăng hoa?
            Trái ngược với những đánh giá tích cực từ nhiều tổ chức và chuyên gia nước ngoài, đa số các chuyên gia và DN trong nước có cái nhìn tiêu cực hơn. Trương Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc Gia (NFSC) lo ngại dư địa đầu tư phát triển cũng rất hạn hẹp và nguồn lực tài chính quốc gia hạn chế do nợ công gần chạm ngưỡng 65%.
            PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế khẳng định, tình hình ngân sách năm nay đã gay go và năm sau cũng sẽ tiếp tục như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính Việt Nam.
            Chuyên gia này cho rằng, nền kinh tế nhìn từ ngoài như người mặc áo đẹp, cởi ra mới thấy có vấn đề.
            dự báo tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế, nguy cơ tụt hậu, nợ công, thách thức kinh tế, rủi ro kinh tế, nguy cơ kinh tế, triển vọng kinh tế
            Dư địa cải cách của Việt Nam không còn nhiều.
            Nhiều chuyên gia cho rằng, trong vài năm gần đây, nền kinh tế có khá kết quả tốt đẹp nhưng nỗi lo tụt hậu vẫn thường trực.
            Trên thực tế, theo số liệu từ GSO, trong 10 năm qua, GDP đã tăng trưởng 4 lần từ mức 1 triệu tỷ đồng hồi 2006 lên gần 4,2 triệu tỷ đồng năm 2015. GDP đầu người đã lên hơn 2,2 ngàn USD, gấp hơn 20 lần so với hồi 1990. Tuy nhiên, con số này mới chỉ bằng của Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan 5-20 năm trước đây. Việt Nam được đánh giá đi sau Thái Lan 20 năm, Hàn Quốc 35 năm.
            Dự báo tốc độ tăng trưởng giảm nhẹ vào năm 2017 của ADB là điều đáng phải suy ngẫm. Đó là chưa kể tới những rủi ro và thách thức mà Việt Nam đang đối mặt.
            Trên thực tế, không phải đánh giá của tổ chức nước ngoài đều có màu hồng. Trong báo cáo công bố ngày 30/3, ông Aaron đến từ ADB cho rằng, Việt Nam chịu rủi trước những bất ổn trên thị trường toàn cầu khi hội nhập sâu rộng. Theo đó, Việt Nam được đánh giá là dễ bị ảnh hưởng về thương mại nhất trong khối ASEAN khi nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.
            Cũng theo ông Aaron, nền kinh tế VN phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Đây là một thách thức lớn. Bên cạnh đó, áp lực nợ công, chi phí trả lãi nợ nước ngoài tăng nhanh, sự suy giảm cán cân thanh toán, dự trữ ngoại hối giảm, nợ xấu chưa được giải quyết thấu đáo (chủ yếu chuyển nợ cho VAMC), cải cách DNNN chưa sâu… có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng của Việt Nam.
            Ảnh hưởng từ sự suy giảm nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới cũng là điều đáng bàn. Thế giới tình hình chung kém đi, trong khi Việt Nam được cho là tốt lên, bơi băng băng là điều phải suy nghĩ.
            Tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam vẫn dựa nhiều vào xuất khẩu và đầu tư. Tuy nhiên, xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng vì thế giới. Đầu tư trong khi đó cũng có thể bị ảnh hưởng do FDI có nguy cơ chững lại, ODA cho Việt Nam cũng ngày càng hạn hẹp. Tới 2017, ODA ưu đãi từ WB sẽ bị chấm dứt, còn vốn ưu đãi từ ADB sẽ không còn từ 2019. Các chính sách hỗ trợ tăng trưởng của Chính phủ, thông qua các chính sách tài khóa và tiền tệ ngày càng bị bó hẹp do không còn nhiều dư địa.
            Đây có lẽ là một bài toán khó để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn nữa, giúp thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực.
            V. Hà

            Hé lộ thu nhập khổng lồ của CEO Google


            Cảnh Nguyễn


            (VietQ.vn) - Giám đốc điều hành của Google Sunder Pichai đã kiếm được 100,5 triệu đô la chỉ trong năm 2015, và đây mới là một phần trong thu nhập khổng lồ của ông.
              Theo một dữ liệu bắt buộc được đưa ra vào thứ 3 ngày 29/3/2016, giám đốc điều hành của Google Sunder Pichai đã kiếm được 100,5 triệu đô la (tương đương với khoảng hơn 2.240 tỷ VND) chỉ trong năm 2015. Tài liệu này cho biết Pichai được trả lương khoảng 14,5 tỷ VND, thưởng cổ phiếu hạn chế có giá khoảng 2.225 tỷ VND (khoản này sẽ được chuyển đầy đủ vào năm 2017) và một khoản đền bù khoảng hơn 500 triệu VND. 
              Tờ Bloomberg đưa tin, tháng 2, Google đã thưởng cho Pichai khoản tiền 2.225 tỷ tiền cổ phiếu, số tiền khổng lồ nhất đối với một giám đốc điều hành. Pichai nắm vai trò giám đốc điều hành của Google vào tháng 8 sau cuộc cải tổ mang tên Alphabet. Trước đó, Pichai làm việc tại Chrome và Android.
              Chân dung vị CEO gốc Ấn của Google. Ảnh: ReutersChân dung vị CEO gốc Ấn của Google. Ảnh: Reuters
              Pichai gia nhập Google năm 2004 và giữ chức vụ Phó chủ tịch Quản lý sản phẩm. Pichai lãnh đạo nhóm trình duyệt Chrome của Google và điều khiển hệ thống. Tháng 9, Pichai giám sát việc lắp đặt thành công của trình duyệt web Chrome và chưa đầy một năm sau, Pichai quản lý hoạt động của Chrome dựa trên web cho máy tính siêu di dộng và máy tính để bàn. Pichai chịu trách nhiệm điều hành Android sau khi người đồng sáng lập của Android, giám đốc điều hành Andy Rubin từ chức vào tháng 3/2013. 
              Trong suốt quá trình làm việc lại Google, Pichai tạo dựng được một danh tiếng đáng nể và được yêu mến rộng rãi. Kara Swisher từng gọi sự thăng tiến của Pichai là "trường hợp cuối cùng của gã trai ngoan thành công sớm”, để đối lập với câu thông dụng của người Mỹ "Nice guys finish last” (Tạm dịch: trai ngoan luôn xếp hàng cuối cùng). 
              Cảnh Nguyễn

              Tin mới vụ bé gái bị đánh tím mắt vì viết chính tả chậm


              Gần đây mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái bị giáo viên đánh thâm tím mắt, sợ hãi ngồi khép nép.

              Trước việc xuất hiện hình ảnh một bé gái bị giáo viên đánh thâm tím mắt, sợ hãi ngồi khép nép, sáng 30/3, trao đổi với Báo Phụ Nữ TP.HCM, ông Tẩn Láo Tả - Chủ tịch UBND xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xác nhận sự việc xảy ra tại Trường tiểu học xã Phìn Ngan, nằm trên địa bàn.
              Tuy nhiên, ông Tả cho biết sự việc cụ thể đang được công an tiếp tục điều tra.
              Hình ảnh bé T. bị tím 2 mắt lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook 
              Theo đó, bé gái bị thâm tím mắt trong ảnh là bé Phàn Chung Th. (6 tuổi, ở xã Phìn Ngan) còn cô giáo bị tố cáo đánh học bé Th. là cô giáo Trần Thị Thu T. (34 tuổi, Cam Đường, Lào Cai).
              Theo thông tin dư luận xôn xao vào chiều 25/3, trong một tiết học tại Trường tiểu học Phìn Ngan, cô giáo T. đã cho các học sinh của mình viết bài. Tuy nhiên, khi thấy bé Th. viết chậm, cô giáo T. đã tỏ ra bực tức nên đã đánh thâm tím mặt mày bé Th.
              Cũng thông tin với PV Báo Phụ Nữ TP.HCM về sự việc này, ông Hoàng Trọng Phu - Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát cho hay: "Huyện đã nắm được thông tin sự việc, ngay sau đó đã chỉ đạo cơ sở làm việc theo đúng tinh thần, đề nghị cô T. về viết tường trình, kiểm điểm trước Hội đồng nhà trường, sau đó sẽ có biện pháp xử lý".
              "Chúng tôi đã có ý kiến chỉ đạo rất là cụ thể, đúng người, đúng việc, mình làm sai đâu thì phải sửa đến đấy. Còn sai ở mức độ nào thì Phòng sẽ phải nắm rõ sự việc thông qua tường trình cụ thể thông qua biên bản của cô T. sau đó mới có thể biết được.
              Tuy nhiên, ông Phu cũng thông tin thêm, gia đình nhà học sinh Th. cũng không tiến hành kiện tụng, chỉ bức xúc khi xảy ra sự việc, nhưng ngay sau đó cô T. cũng đã vào viện chăm sóc, hỏi thăm bé Th.
              Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo cũng nhận định rằng, bản thân cô T. cũng rất lo sợ. Cô Th. cũng trình bày rất thật rằng đến viện để khắc phục hậu quả, bản thân cô này cũng không phải tắc trách.
              Nhận định thêm về vết bầm tím trên mặt bé Th., ông Phu cho hay: "Thực ra thì cũng không phải là cô T. đánh, đấm tím hai mắt như một số thông tin trên mạng xã hội. Tức là thấy mắt sưng một tí cô T. sợ quá nên đã đi tìm mật gấu bôi.
              Cô T. nghĩ rằng bôi mật gấu vào nhanh khỏi nhưng thực ra khi bôi vào lại càng bị công, càng tím. Chính cô ấy cũng bị choáng, chứ nếu không có mật gấu cũng chẳng đến mức độ tím như thế".
              "Hiện tại tạm thời đình chỉ cô T., đưa ra bình xét theo đúng quy trình, căn cứ vào các điều cô T. vi phạm đối với nhà giáo và theo luật pháp,...", ông Phu khẳng định.
              Theo Báo Phụ Nữ
              Xem tiếp...