Cuộc sống 24h ngày 19/02/2017 | VTC
Chuyện Đông chuyện Tây ngày 19/2/2017 | VTC
Bi hài kịch... V-League
20/02/2017 05:12 GMT+7
TT - Thủ môn đội Long An đã đứng quay lưng
không thèm bắt quả phạt đền mà nhiều người cũng cho rằng nó là sản phẩm
của trí tưởng tượng từ trọng tài Nguyễn Trọng Thư trên sân Thống Nhất
tại vòng 6 V-League chiều 19-2.
Trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận TP.HCM thắng Long An 5-2 chiều 19-2 Ảnh: ANH HUY
Tình huống xảy ra ở phút 81 khi tỉ số đang là
2-2: từ quả treo bóng ngoài vòng cấm của đồng đội, tiền đạo Dyachenko
(CLB TPHCM) té ngã sau khi lao vào tranh chấp với Hoàng Lâm (Long An).
Trọng tài Thư ngay lập tức cho các cầu thủ TP.HCM được hưởng quả đá phạt
11m trong sự phản ứng kịch liệt từ phía các cầu thủ Long An. Đội Long An sẽ kỷ luật cầu thủ phi thể thao
Sau đó, các cầu thủ Long An tiếp tục phản đối quyết định của trọng
tài bằng cách rời sân về khu vực kỹ thuật khiến trận đấu bị tạm hoãn đến
gần 10 phút.
Dù được trọng tài kêu gọi trở lại sân thi đấu nhưng các cầu thủ Long
An đã phớt lờ. Thay vào đó, đội khách chỉ để một mình thủ môn Minh Nhựt
vào sân bắt quả phạt 11m của Victor. Nhưng Minh Nhựt lại đứng quay lưng
với Victor thể hiện thái độ không muốn bắt phạt đền và tiền đạo của
TP.HCM đã dễ dàng dứt điểm ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.
Sau bàn thua, các cầu thủ Long An không còn muốn thi đấu nữa khi chỉ
số ít cầu thủ trở lại sân. Họ giao bóng rồi toàn đội đứng yên để cầu thủ
TP.HCM dễ dàng dẫn bóng xuống tận cầu môn và ghi thêm 2 bàn thắng. Trận
đấu được bù giờ thêm 10 phút nhưng trước thái độ không muốn thi đấu của
đội khách, trọng tài Thư đã cho trận đấu sớm kết thúc. Trận đấu khép
lại với tỉ số 5-2 cho TP.HCM.
Sau sự cố này, ông Võ Thành Nhiệm - chủ tịch CLB Long An - cho biết:
“Ngồi trên khán đài A, tôi quan sát rất rõ và cũng không giấu được sự
sửng sốt khi đội nhà bị quả phạt đền. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cầu thủ
phản ứng trọng tài bằng cách bỏ ra ngoài sân, tôi vội vàng chạy xuống và
yêu cầu tất cả phải vào sân thi đấu ngay lập tức. Ban huấn luyện cũng
quyết liệt xua cầu thủ vào đá chứ không hề có ý định bỏ ngang trận đấu
hay chỉ đạo học trò thi đấu tiêu cực. Thật không ngờ khi trận đấu bắt
đầu trở lại, nhiều cầu thủ phản kháng bằng cách không tranh chấp với đối
thủ, riêng thủ môn Minh Nhựt liên tục có những động tác bỏ cho đối
phương thoải mái ghi bàn bằng cách quay lưng lại khi đối phương đá phạt
đền hoặc cố tình ngã té không cản phá đối phương tấn công vào khung
thành của mình. Đây là hành vi không thể nào chấp nhận được, không tôn
trọng khán giả. Lãnh đạo CLB và ban huấn luyện sẽ sớm họp với toàn đội
để rút kinh nghiệm, phân tích mọi tình huống diễn ra trên sân và sẽ
nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với một số cầu thủ thi đấu không tích cực.
Chắc chắn rằng một số cầu thủ vi phạm vào vụ việc này sẽ bị trừ lương,
cắt thưởng và nếu cần thiết sẽ đình chỉ thi đấu hoặc thanh lý hợp đồng
trước thời hạn”. Đối diện với án phạt nặng
Trưởng ban tổ chức V-League - ông Nguyễn Minh Ngọc - cho rằng thái độ
phản ứng của một số cầu thủ Long An là không thể chấp nhận được. “Giám
sát trận đấu, giám sát trọng tài cũng như tổ trọng tài đã được ban tổ
chức yêu cầu viết biên bản tường trình vụ việc, ban tổ chức giải sẽ có
văn bản đề nghị ban kỷ luật có hình thức xử lý thích đáng đối với những
cá nhân có sai phạm về trận đấu này”.
Trao đổi cùng Tuổi Trẻ sau khi kết thúc trận đấu, ông Võ
Quốc Thắng - chủ tịch hội đồng quản trị VPF (Công ty cổ phần Bóng đá
chuyên nghiệp VN) - cho biết: “Trong một trận đấu, trọng tài hoặc trợ lý
trọng tài có thể xử lý đúng hay sai trong một vài tình huống, đó là
chuyện hết sức bình thường. Nếu phạm sai sót, nhận định sai... thì trọng
tài sẽ phải nhận án kỷ luật của ban trọng tài, của VFF và nếu như có
sai về tư tưởng thì sẽ nhận án phạt nghiêm khắc hơn từ ban kỷ luật.
Nhưng bất luận rằng trọng tài đúng hay sai trong khi điều hành trận
đấu thì lãnh đạo CLB, ban huấn luyện cũng như toàn bộ cầu thủ đều phải
chấp hành nghiêm túc quyết định đã ban hành của trọng tài và mọi chuyện
sẽ được phân định về sau. Là người đứng đầu VPF, tôi không thể chấp nhận
hành vi thi đấu không tích cực, kéo ra sân làm gián đoạn trận đấu,
không chịu tranh chấp và để cho đối phương tự do thoải mái ghi bàn vào
lưới đội của mình”.
Nhưng dù gì đi nữa thì cũng phải thấy rằng V-League đang bệnh nặng
lắm rồi, nhất là ở khâu trọng tài khi liên tục xảy ra sự cố từ mùa này
đến mùa khác; và khán giả ngày càng ngao ngán sân chơi này.
HAGL thắng trận thứ 2 liên tiếp
Đá bại B.Bình Dương 1-0 ngay trên sân Gò Đậu tối 19-2 với bàn
thắng ở phút 88 của Văn Thanh, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giành trận
thắng thứ 2 liên tiếp tại V-League 2017.
Có khoảng 12.000 khán giả đã đến sân theo dõi trận đấu. Trong đó,
khá đông khán giả Bình Dương đã vỗ tay, hò hét ủng hộ đội khách HAGL mỗi
khi họ lên bóng tổ chức tấn công. Sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự của
B.Bình Dương cho rằng: “Việc khán giả Bình Dương công khai ủng hộ HAGL
cũng dễ hiểu, bởi vì họ yêu bóng đá đẹp. Và HAGL là đội bóng duy nhất ở
V-League chơi thứ bóng đá quyến rũ”.
Kết quả trận còn lại diễn ra chiều qua, Than Quảng Ninh thắng Sông Lam Nghệ An 2-1. (N.K.)
SĨ HUYÊN - HOÀI DƯ
Vụ học sinh gãy chân ở trường: Hiệu trưởng hành xử như một trò hề!
Đó là ý kiến của PGS Văn Như Cương sau khi một học sinh bị gãy chân
sau khi va chạm vào xe cô giáo hiệu trưởng nhưng chính cô giáo này đã
rũ bỏ trách nhiệm.
Học sinh Trần Chí Kiên trong lúc điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: NVCC.
Thời gian gần đây, sự việc học sinh Trần Chí Kiên, lớp 2A4, Trường
tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội bị gãy chân trong sân trường tiếp tục thu
hút sự chú ý của dư luận.
Đặc biệt, việc nhà trường phát phiếu khảo sát cho 100% cán bộ, giáo
viên và học sinh để chứng minh hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc vô can khiến
nhiều người bức xúc.
Quá bức xúc trước hành động của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung
Yên, ngày 17/2, gia đình vợ chồng anh Trần Chí Dũng và chị Dương Hoài
Thu, phụ huynh cháu Kiên đã có đơn kiến nghị gửi Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và
các cơ quan truyền thông báo chí cho rằng, cô Tạ Thị Bích Ngọc đã báo
cáo thiếu trung thực.
Ngày 18/2, 18 giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên đồng loạt gửi
“Thư bày tỏ” phản đối những điểm chưa đúng sự thật trong vụ học sinh bị
gãy chân.
“Những việc làm này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý giáo viên, phụ huynh
và học sinh. Ảnh hưởng đến chất lượng dạy học vì thế rất mong cơ quan
chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc để ổn định tâm lý cho giáo viên,
phụ huynh, học sinh và trả lại sự bình yên cho ngôi trường”, 18 giáo
viên đồng loạt bày tỏ ý kiến.
PGS Văn Như Cương
Nên rút lui khỏi ngành
Bày tỏ sự bất bình trước hành động của bà Tạ Thị Bích Ngọc, PGS. Văn
Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Lương Thế Vinh nói: “Hiệu
trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên đã có một chuỗi sai lầm, từ lừa dối
này đến lừa dối khác. Tôi thấy những điều cô hiệu trưởng hành xử đều
giống như một trò hề. Mà đã là hề thì trong giáo dục không thể có”.
PGS Cương nói thêm: “Đến lúc này, tình tiết đã rõ ràng mà cô hiệu
trưởng vẫn tìm mọi cách để rũ bỏ trách nhiệm. Cách hành xử này không
đúng trong lĩnh vực giáo dục. Theo tôi, cô hiệu trưởng nên rút lui khỏi
ngành”.
Thầy Cương cho rằng, những việc làm này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý
giáo viên, phụ huynh và học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Vì
thế, ông đề nghị nên có hình thức xử lý nghiêm những người gian dối. Bởi
chỉ có răn đe, thì tình trạng “thiếu trung thực”, mới có thể giảm, mới
có thể tạo lòng tin được cho phụ huynh và học sinh khi gửi con ở trường.
“Các trường khác, những nhà giáo khác cũng nên nhìn vào đó để thấy
rằng, điều gì đúng, điều gì chưa đúng để hết mình vì công việc, dạy học
sinh. Nếu giáo viên nào đã sai lầm thì cố gắng sửa chữa, đừng vì lợi ích
cá nhân mà lấy tay che cả bầu trời”, PGS Cương nhắn nhủ. Trái lương tâm, đạo đức nhà giáo
Cô Lê Thị Loan – nguyên Phó trưởng khoa Giáo dục (Học viện Quản lý
Giáo dục) cho hay: “Vấn đề ở trường Tiểu học Nam Trung Yên không còn là
chuyện của trẻ con nữa mà là ở cách ứng xử của người lớn. Để sự việc trở
nên ngày càng phức tạp và làm phiền lòng nhiều người trong xã hội theo
tôi trách nhiệm lớn nhất thuộc về vị hiệu trưởng nhà trường. Rồi đây,
khi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ bản chất của sự việc thì lỗi
thuộc về ai, người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước xã hội.
Ở góc độ tâm lý, giáo dục, cô Loan phân tích, nếu đúng cô hiệu trưởng
không dám công khai sự thật mà chỉ nói chung chung với gia đình là em
đó chạy nhảy và bị ngã thì cô đã ứng xử theo lối “tranh công, đổ lỗi”.
“Đó là biểu hiện không lành mạnh trong văn hóa ứng xử của con người”, cô Loan nói.
Ngoài ra, sự việc cũng thể hiện một mối quan hệ bất bình đẳng và một
chiều giữa thầy và trò trong trường học: Thầy cô luôn luôn đúng, chỉ
có trò là sai, từ đó dẫn đến hiện tượng độc quyền, độc đoán trong mối
quan hệ thầy trò, hệ lụy là trò luôn sợ thầy cô, khó có thể xây dựng mối
quan hệ thân thiện, dân chủ, cởi mở giữa thầy trò trong trường, điều đó
đi ngược với xu thế dân chủ hiện nay.
Bên cạnh đó, cô giáo đã thiếu trung thực khi giải quyết sự việc, vì
sợ trách nhiệm nên đã lái sự việc theo chiều hướng có lợi cho mình mà
bất chấp sự thật, điều đó trái với lương tâm và đạo đức một nhà giáo,
nhà quản lý.
Đặc biệt, cô hiệu trưởng sợ ảnh hưởng đến uy tín của mình, của trường
nên đã tìm cách thay đổi bản chất sự việc nhằm trốn tránh trách nhiệm.
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng bày tỏ: “Trong
vụ việc này, theo tôi nếu sai thì nhận lỗi, như thế khuyết điểm sẽ nhẹ
hơn. Nhưng cô hiệu trưởng đã chọn nói dối, điều này không thể chấp nhận
được. Một người như vậy không xứng đáng làm hiệu trưởng của một trường.
Ngành giáo dục luôn dạy học sinh trung thực. Đối chiếu với yêu cầu của
ngành, một người nói dối không xứng đáng làm trong ngành giáo dục”.
Theo Diệu Thu (Dân Việt
Chủ tịch nước: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống
Dân trí Nhân chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa,
chiều ngày 19/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và làm việc
với lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thay mặt lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trịnh
Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại
Quang những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang Thanh Hoá trong năm
2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Chủ tịch nước thăm và làm việc với lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Theo đó, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động
phức tạp, khó lường, trong nước phải đối diện phải nhiều khó khăn,
thách thức, song lực lượng vũ trang Thanh Hoá đã đoàn kết, hiệp đồng
chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ vững an ninh
tuyến biên giới và ven biển, đảm bảo tình hình chính trị, trật tự an
toàn xã hội và dự báo kịp thời, tham mưu chính xác cho lãnh đạo tỉnh xử
lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh, tạo môi trường thuận lợi
cho kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển...
Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2016, trong bối cảnh tình hình thế giới,
khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội còn
nhiều khó khăn, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu, vượt
lên khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc
phòng, bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương...
Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành
tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã đạt được năm vừa
qua. Đồng thời khẳng định, năm 2016 trong bối cảnh tình hình thế giới,
khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội còn
nhiều khó khăn, tác động nhiều mặt tới nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, lực
lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn,
thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ
vững chắc biên giới, chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh quốc gia,
trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương.
Chủ tịch nước yêu cầu, lực lượng vũ trang Thanh Hóa, trước hết là cấp
uỷ, chỉ huy các cấp, cần nhận thức rõ tình hình, nắm vững nhiệm vụ,
quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân
ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ
Công an, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị
quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI. Bám sát và
phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung làm tốt công
tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với
cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện
tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn nhằm bảo vệ vững
chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn
xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn
dân kết hợp chặt chẽ với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân
dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng cơ sở
xã, phường vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục,
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng,
thường xuyên diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng
sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật của cán
bộ, chiến sĩ. Quản lý chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật
quân sự, bí mật nội bộ.
Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu,
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra
khủng bố, phá hoại; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, bảo đảm
an ninh chính trị trong mọi tình huống.
Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội
phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia, truy bắt đối tượng bị truy nã; triệt xoá
các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không để hình thành các băng
nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Phòng ngừa, đấu
tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm
sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm ma tuý...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công an tỉnh Thanh Hóa.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh. Thường
xuyên tổ chức tuần tra trên biên giới, trên biển, kiểm soát, quản lý
phương tiện tại bến bãi, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự, an toàn
giao thông, nhất là tại các khu vực cửa khẩu, cảng biển, các cửa sông,
cửa lạch...
Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức
Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang thật sự trong sạch, vững mạnh... Phát
huy tinh thần tự lực, tự cường, triệt để thực hành tiết kiệm, tích cực
đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh
thần và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên quan tâm
chăm lo giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, công an để cán
bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng quà cho các đơn vị
lực lượng vũ trang Thanh Hóa, trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công an
tỉnh.
Duy Tuyên
TPHCM: Gà "đi lại tự do" trong khu 2.000 nhà giá rẻ!
Dân trí Khu căn hộ giá rẻ từ 300 - 400 triệu đồng ở
Bình Chánh được mệnh danh là nơi vắng người nhất Sài Gòn. Dù mới đưa vào
sử dụng nhưng các căn hộ đã bong tróc, toàn khuôn viên nhếch nhác, hạ
tầng xung quanh chưa được chú trọng đầu tư khiến người dân không mấy mặn
mà...
Khu tái định cư Vĩnh Lộc B (thuộc địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện
Bình Chánh) với diện tích 31 ha được khởi công xây dựng từ tháng 5/2008,
hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2010. Nơi đây có 45 block chung cư.
Mỗi block cao 5 tầng, tổng cộng 1.939 căn hộ, 529 nền đất, trường mẫu
giáo, tiểu học, THPT, công viên...
Khu tái định cư này do Ban quản lý Đầu tư xây dựng Công trình nâng
cấp Đô thị TPHCM làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.
Đây là nơi bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa thuộc các dự án cải tạo bờ
kênh Tân Hóa - Lò Gốm, tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham
Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Khảo sát thực tế tháng 2/2017 cho thấy những dãy nhà cao 5 tầng nhìn bề ngoài khá khang trang nhưng rất ít cư dân sinh sống
Dù trên giấy tờ, các căn hộ được bố trí gần hết nhưng thực tế còn
trống khá lớn; nguyên nhân là do chính sách tái định cư thay đổi, ý định
người dân thay đổi hoặc địa điểm quá xa xôi không phù hợp với điều kiện
sinh hoạt khiến người dân không mấy mặn mà đến ở hoặc dần "tháo chạy"
khỏi nơi này.
Khảo sát thực tế tháng 2/2017 cho thấy, những dãy nhà cao 5 tầng nhìn
bề ngoài khá khang trang nhưng rất ít cư dân sinh sống. Cửa lên xuống
luôn trong tình trạng khóa chặt. Toàn khuôn viên nhếch nhác, rác vương
vãi, cỏ mọc um tùm. Các bãi cỏ, bồn hoa, khu vui chơi... không được chăm
sóc, bị hư hại nhiều.
Dù mới đưa vào sử dụng nhưng nhiều lô chung cư xảy ra tình trạng sụt lún vỉa hè, tường ngoài bị nứt nẻ, tróc sơn
Bên trong khu tái định cư, ngoài một siêu thị nhỏ và các trường học
thì không khí vắng lặng đến lạ thường. Dù mới đưa vào sử dụng nhưng
nhiều lô chung cư xảy ra tình trạng sụt lún vỉa hè, tường ngoài bị nứt
nẻ, tróc sơn, tường trong một số căn hộ bị thấm nước, dột, trần nhựa
rơi… khiến người dân nơm nớp lo sợ cho sự an toàn của mình.
Sự hoang vắng đến mức tay vịn cầu thang đầy bụi, mạng nhện, gỉ sắt...
Những chú gà trống, đàn gà mái dẫn con đi lại tự do trong hành lang
giữa các căn hộ như chốn không người...
Khu tái định cư quá xa so với trung tâm thành phố, nơi công ăn việc làm của mỗi người hàng ngày
Cư dân ở đây chủ yếu là lao động nghèo. Khi chuyển tới khu tái định
cư ở xa nơi sinh sống cũ, họ không xin được việc làm, không buôn bán
được nên cuộc sống càng thêm khó khăn.
"Khu tái định cư quá xa so với trung tâm thành phố, nơi công ăn việc
làm của mỗi người hàng ngày. Riêng việc đi lại cả đi cả về cũng mất hơn 2
tiếng, không kể những hôm kẹt xe thì không biết đến lúc nào mới tới
nhà", anh Nguyễn Văn Xuân, một người dân ở đây thở dài nói.
Không chỉ có vị trí xa trung tâm, người dân nơi đây còn bức xúc vì hạ
tầng quanh khu tái định cư chưa được chú trọng phát triển. Đường dẫn
vào khu tái định cư là đường đất nên lầy lội lúc trời mưa, bụi bặm khi
trời nắng...
Trước sự xuống cấp trầm trọng của khu tái định cư Vĩnh Lộc B, tháng
6/2016, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP cho
biết, các phần việc như cửa rỉ sét, ổ khóa lâu ngày không tra dầu mỡ hư
hỏng, cửa không đóng mở được… thuộc phạm vi bảo trì, không nằm trong nội
dung bảo hành nên nhà thầu từ chối trách nhiệm thực hiện.
Đường dẫn vào khu tái định cư là đường đất nên lầy lội lúc trời mưa, bụi bặm khi trời nắng...
Sau khi nhận được kiến nghị của cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã lập
tức chỉ đạo nhà thầu thực hiện công tác sửa chữa bảo hành, ưu tiên sửa
chữa các căn hộ và cam kết đến tháng 11/2016 việc sửa chữa căn bản sẽ
hoàn thành. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Thực tế, đến nay,
tình trạng căn hộ xuống cấp đang có "hiệu ứng domino" sang rất nhiều căn
hộ khác.
Trước tình trạng người dân "chê" khu tái định cư Vĩnh Lộc B, lãnh đạo
Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thành phố đã bàn giao gần 1.000 căn hộ tại
đây sang Trung tâm Phát triển quỹ đất TP để tiến hành làm thủ tục đấu
giá.
Công Quang
Đám tang 'ông trùm' Sài Gòn: Ai đến viếng cũng mời bia, tặng tiền
20/02/2017 04:00 GMT+7
-
Ngày 14/5/1927, ông Quách Đàm qua đời tại tư gia ở số 114, đại lộ
Gaudot, Chợ Lớn, thọ 65 tuổi. Một đám tang lớn chưa từng có đã diễn ra ở
Sài Gòn
Đưa tang được mời bia và tặng tiền
Khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, Quách Đàm có những thành công vượt bậc. Ông cũng đã có lần thua lỗ, trở về con số 0 nhưng cũng từ đó ông gây dựng lại cơ đồ.
Trước
khi mất, ông nằm liệt giường trong nhiều năm nhưng đầu óc vẫn minh mẫn.
Ông điều khiển công việc làm ăn ngay trên giường bệnh.
Khu vực nhà lồng của chợ Bình Tây sửa chữa. Các gian hàng bên ngoài vẫn hoạt động bình thường.
Tin ông Quách Đàm mất đã làm nhiều người bất ngờ. Trên
một tờ báo thời bấy giờ đã tường thuật lại đám tang: "Xe tang là xe vận
tải trang trí đầy hoa và quả. Trước xe là di ảnh của ông Quách Đàm
trang trọng, mỉm cười và trên ngực là các huy chương.
Quan tài được làm từ gỗ quý. 50 chiếc xe hơi sang trọng đi theo sau, chậm rãi đến nghĩa trang Phú Thọ.
Đám
tang kéo dài 2 giờ với nhiều loại âm nhạc lạ kỳ. Dân chúng cả người Hoa
lẫn người Việt ở đầy vỉa hè, các cửa sổ, trên các cành cây, trên nóc
nhà để chứng kiến".
Trong cuốn "Sài Gòn năm xưa" của học
giả Vương Hồng Sển cũng có đoạn: “Khi Quách Đàm chết, đám ma lớn không
đám nào bằng với đủ thứ nhạc Tây, Tàu, Ta, Miên…
Khách đi dường
có việc, miễn nối gót theo đám ma vài bước là có người lễ phép đến dâng
một ly nước dừa hay lave (bia) và tặng một quạt giấy có kèm một tấm giấy
“ngẫu” (một số tiền) đền ơn có lòng đưa đón.
Quách Đàm được chôn ở gần chùa Giác Lâm, giáp ranh Chợ Lớn và Gia Định”. Di sản chợ Bình Tây
Những
ngày đầu năm mới, chúng tôi đến chợ Bình Tây. Sau gần một thế kỷ tồn
tại, đến nay đây vẫn là ngôi chợ lớn nhất và đẹp nhất của Sài Gòn.
Rào chắn bằng tôn bao bọc khu nhà lồng chợ.
Hiện
nay, chợ đang trong giai đoạn trùng tu. Đây là đợt trùng tu lần thứ 3
và cũng là lần lớn nhất sau 2 lần vào năm 1992 và 2006. Bốn phía chợ
được dựng vách tôn che chắn không ai vào được bên trong.
Toàn bộ tiểu thương đều phải dọn ra chợ tạm trên đường Tháp Mười phía trước mặt chợ Bình Tây đang sửa chữa.
Chợ
Bình Tây là công trình do ông Quách Đàm "thai nghén". Mọi chuẩn bị cho
ngày khởi công theo dự định vào năm 1927 đã xong nhưng chưa kịp động thổ
thì ông qua đời. Phải đến năm sau, gia đình ông mới thực hiện theo di
nguyện của ông.
Năm 1992, UBND quận 6 đã cho tu sửa xây dựng thêm
một tầng lầu trong chợ, khiến chợ không còn cao và thoáng mát như xưa
nhưng mở rộng thêm được 748 sạp.
Tổng số sạp trong chợ được nâng
lên hơn 2.300 sạp, trong đó 1.446 sạp nằm trong nhà lồng chợ, 912 sạp
nằm xung quanh chợ thuộc đường Lê Tấn Kế, Phan Văn Khoẻ, Trần Bình.
Các
sạp kinh doanh với hơn 30 nhóm ngành hàng như gia vị (bào ngư, vi cá,
bong bóng cá, kim châm, các loại nấm…), bánh kẹo (mứt, bánh các loại) và
quần áo, giày dép, túi xách, đồ gia dụng (sành sứ, nhựa, nhôm,
inox...), trang sức, vàng bạc đá quí…
Các mặt hàng tại chợ rất
phong phú và đa dạng về chủng loại, giá cả phù hợp với sức mua của người
có thu nhập trung bình. Hình thức kinh doanh tại chợ chủ yếu vẫn là bán
buôn đi các địa phương.
Đợt trùng tu lần thứ 3 này bắt đầu từ tháng 11/2016 và sẽ hoàn thành sau 1 năm thi công.
Mặc
dù hiện nay, hệ thống các siêu thị hoạt động rất rầm rộ và lan tỏa khắp
nơi nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sức mua bán tại chợ Bình Tây. Với
vị thế chợ đầu mối nắm giữ việc kinh doanh của thành phố, chợ Bình Tây
ngày càng được bà con tiểu thương và khách hàng tin yêu và mến mộ.
Sắp tới đây, với lối kiến trúc cổ xưa và bề dày lịch sử lâu năm của chợ, chợ đang mở ra một hướng phát triển mới.
Chợ Bình Tây sẽ là điểm du lịch tham quan mua sắm nhiều tiềm năng cho khách du lịch trong và ngoài nước.
Có
người cho rằng, sở dĩ Quách Đàm thành công, sở hữu khối tài sản kếch xù
vì vị trí của hiệu buôn nằm trên long mạch. Nhưng đó không phải là lý
do chính...
Năm
1960, tỷ phú Nguyễn Văn Hảo tròn 70 tuổi. Khi công việc kinh doanh vẫn
đang thuận buồm, xuôi gió, ông Hảo bất ngờ giao hết lại cho vợ con, về
quê nhà ở Càng Long, Trà Vinh mua đất xây chùa.
Ông
Nguyễn Văn Hảo, một thương gia, tỷ phú ô tô của Sài Gòn xưa vì quá yêu
cải lương đã mở nguyên một rạp hát lớn nhất, 1200 chỗ mang tên mình: Rạp
Nguyễn Văn Hảo.
TTO - Không ít bạn trẻ rời công
việc ở Sài Gòn, lên Đà Lạt xây căn nhà của chính mình để làm homestay
đáp ứng nhu cầu của du khách khi du lịch tại xứ sở thông reo.
Nhóm bạn trẻ cấp III chung vui tại khu nhà bếp của Homestay Dalat80s. Nhà Mình - Ảnh: V.THỦY
Đó là những căn phòng tập thể giường tầng giá
rẻ, có thể nấu ăn khuya, làm tiệc nướng ở căn bếp chung, giao lưu với
các nhóm khác. Họ chọn Đà Lạt để xây ngôi nhà mà họ thích, trong một
không gian mà họ thích.
Những homestay mang đậm dấu ấn cá nhân của chủ nhà từ đó cũng hình thành nên một kiểu kinh doanh đậm chất trẻ, đậm chất Đà Lạt.
“Homestay
mới mở nhưng có những vị khách trẻ cứ đi Đà Lạt là chọn ở đây, không
đặt được phòng thì ghé qua chỉ để ngồi ở cái bàn gỗ dài nhìn xuống vườn
cây trước mắt, hít đầy phổi hương tinh dầu sả lúc nào cũng ngập tràn căn
nhà nhỏ và huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất với chủ nhà
Chủ homestay “Đợi một người”
300 cuộc gọi/ngày
Homestay “Đợi một người” (P.10, Đà Lạt) của ba bạn trẻ 9X Diễm, Thuận
và Bằng Lăng nằm cuối một con đường nhỏ ngoằn ngoèo triền dốc. Khách
tới thường không tự tìm được địa chỉ mà được chủ nhà hẹn ở Dinh 2 rồi
chạy xe máy ra đón.
Ngôi nhà thuộc loại “ở lâu mới ghiền” thoạt nhìn sẽ khiến nhiều người
thất vọng: một ngôi nhà gạch nhỏ xíu có vẻ lụp xụp. Thế nhưng bên trong
là cả một thế giới khác.
Căn nhà quay mặt ra một thung lũng có vườn cà phê, có thông reo, có
vườn hồng với một bên vách nhà bằng kính đón bình minh vào mỗi sáng.
Nhỏ xíu nhưng là một căn nhà thực thụ: hai căn phòng với một phòng
đôi, một phòng tập thể tầng áp mái với chăn nệm ấm áp, một căn bếp nhỏ
xinh và một chiếc bàn gỗ dài để ngồi lê la, ăn uống, tám chuyện. Phía
trước là một lan can nhỏ với mấy ghế gỗ, một chiếc ghế dài dựa vào vách
nhà để ngắm thung lũng.
Những ngày sau tết, chủ nhà Bằng Lăng (sinh năm 1993) vẫn nghe điện
thoại miệt mài. Anh kể căn nhà được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, từ lúc
khai trương dịp tết dương lịch đến giờ lúc nào cũng có người ở.
“Có ngày nghe tới gần 300 cuộc điện thoại nhưng tụi mình chỉ đáp ứng được... 1% nhu cầu thôi” - Bằng Lăng nói.
Câu chuyện “làm ăn” của ba bạn trẻ nghe nhẹ nhàng như chính ngôi nhà
nhỏ ở cái góc nhỏ bình yên và dễ thương này. Nhà ở Đắk Lắk, họ chọn cơ
sở Đà Lạt của ĐH Kiến trúc TP.HCM để học mấy năm đại cương, chuyển tiếp
lên TP.HCM học mấy năm cuối nhưng ra trường quyết định quay về Đà Lạt
sống.
“Ở là phải đẹp. Muốn ở nơi có nhiều cây xanh, tầm nhìn đẹp. Hồi sinh
viên thích đi tìm những con hẻm lòng vòng, thấy Đà Lạt đẹp từ những con
hẻm. Nhớ đã từng qua nơi này nên quay lại tìm” - Thuận kể.
Và ba bạn trẻ mới ra trường đã thuê lại... một cái chòi canh vườn,
mất hai tháng để thiết kế, sửa sang, bài trí, “hô biến” cái chòi nhỏ
thành một căn nhà nhỏ dễ thương. Họ tự đóng bếp, đóng bàn, trộn hồ, phun
sơn, chọn mua từng cái rèm cửa cho căn nhà.
Tái hiện ngôi nhà thập niên 1980
Homestay Dalat80s. Nhà Mình của Sơn, Quyên và Thúy - một nhóm bạn trẻ
ở Sài Gòn - lại tính chuyện làm ăn lớn khi số vốn để biến căn nhà đi
thuê 4 lầu thành homestay 8 phòng không nhỏ, lên đến gần 700 triệu đồng.
Lê Thị Thanh Thúy - cô chủ nhà sinh năm 1993, sinh ra và lớn lên ở
Sài Gòn - kể rằng ý định làm một cái homestay của cả ba ra đời chớp
nhoáng trong một buổi cà phê.
Sau đó cả ba bắt đầu đi lại như con thoi giữa Đà Lạt và Sài Gòn, lòng
vòng khắp ngóc ngách để thuê bằng được căn nhà “nằm trên một con dốc
yên bình của Đà Lạt”.
Họ kỳ công tìm kiếm bàn, ghế cũ từ Sài Gòn để tái hiện ngôi nhà kiểu
thập niên 1980, mang chút dáng dấp kiến trúc châu Âu đúng như tên gọi
của nó.
Thúy kể ba đứa đều làm marketing ở Sài Gòn, nhưng cô gái trẻ “muốn có
cái gì đó của riêng mình” đã chọn lên Đà Lạt. Vốn liếng tích lũy của cả
ba sau vài năm đi làm, vay mượn từ người thân dồn hết vào homestay.
Tính chuyện làm ăn nhưng homestay thực sự là một nơi cả ba thỏa thích
thể hiện sở thích của bản thân, “thích gì làm đó”.
Một căn phòng với nệm, gối thổ cẩm, căn phòng tập thể “dây thừng” với
giường tầng, thang dây, căn phòng “ống nước” thì ống nước sơn đen chạy
loằng ngoằng.
Chơi thân với nhau gọi nhau là Chó, Mèo, Gà thì có ba căn phòng lần lượt gắn bảng tên Gâu gâu, Meo meo, Ò ó o!
Những chủ nhà trẻ tuổi, cá tính như các bạn cũng chính là điều đặc biệt “dẫn dụ” khách trẻ đến với homestay.
Thuê biệt thự làm homestay
Tuệ Vân (sinh năm 1991), tốt nghiệp ĐH Hoa Sen ở Sài Gòn, đã thuê
hẳn một căn biệt thự trong một con hẻm nhỏ cách trung tâm Đà Lạt chừng
2km. Vốn liếng của Vân là số tiền tích cóp từ việc bán thức ăn online,
khắc bảng tên cho chó, mèo ở Sài Gòn.
Căn nhà mộc mạc, nhẹ nhàng hệt như phong cách của chủ nhân, không
trang trí, bày biện nhiều, thậm chí không để cả biển tên. Số nhà dễ tìm
nhưng khách vào đến sân nhà vẫn phải hỏi lại vì nó chỉ như một căn biệt
thự bình thường.
Một phòng khách nhỏ được giữ nguyên lò sưởi cũ với bàn ghế thoải
mái, một căn bếp, một quầy bar, những căn phòng tập thể trải nệm. Vân
kể: “Lúc tìm nhà là tìm nhà cho mình, tìm nơi mình thích trước. Ai thích
nhà của mình thì tìm đến thuê”.
VŨ THỦY - MINH PHƯỢNG
Ibrahimovic và Pogba lên tiếng sau chiến thắng của M.U
20-02-2017 05:22
Paul Pogba chia sẻ về mối quan hệ trên sân cỏ với Zlatan Ibrahimovic khi bộ đôi này có pha phối hợp làm bàn đẹp mắt giúp Manchester United đánh bại Blackburn.
Trận đấu với Blackburn tại vòng 5 FA Cup không hề dễ dàng với Man Utd. Phải làm khách tại Ewood Park, "quỷ đỏ" để đối phương chọc thủng lưới trước sau cú dứt điểm của Graham. Chỉ sau đó 10 phút, Rashford san bằng tỉ số cho Man Utd sau pha di chuyển nhận đường chuyền thông minh của Mkhitaryan.
Ibrahimovic và Pogba lên tiếng sau chiến thắng của M.U
Gặp khó trước đội chủ nhà thi đấu đầy quyết tâm, Jose Mourinho đã buộc phải tung Ibrahimovic và Paul Pogba
vào sân. Bộ đôi này sau đó đã có pha phối hợp đẹp mắt khi Pogba chuyền
dài vượt tuyến để Ibrahimovic di chuyển rồi dứt điểm ấn định chiến thắng
cho "quỷ đỏ".
Chia sẻ về pha phối hợp ăn ý với
Ibrahimovic, Pogba cho biết: "Tôi chỉ cố gắng giúp đội bóng càng nhiều
càng tốt. Khi thấy Ibrahimovic di chuyển, tôi biết là mình có thể đưa
bóng đến vị trí thuận lợi cho anh ấy".
"Người hùng" Ibrahimovic cũng chia sẻ
về những thách thức mà Man Utd phải đối mặt: "Mọi trận đấu tại Anh đều
rất khó khăn. Chẳng đội bóng nào có thể kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Điều duy nhất giúp bạn giành chiến thắng là hạn chế mắc sai lầm".
"Mỗi trận đấu tại đây đều rất đặc
biệt, nhất là ở FA Cup. Những đội bóng ở Championship và Premier League
không có khoảng cách quá lớn. Như các trận đấu trước đó vào thứ Bảy,
chẳng đội bóng nào chắc chắn đi tiếp cả. Thế nên chúng tôi phải cố gắng
làm tốt phần việc của mình nếu muốn đi tiếp".
Tình trạng mất cắp dữ liệu đang trở thành vấn đề đau đầu
với nhiều người, do sơ suất đặt mật khẩu quá đơn giản với hacker nên
chúng có thể tìm ra mật khẩu của bạn một cách dễ dàng.
Theo
khảo sát của trang web quản lý mật khẩu Lastpass, có đến gần 80% người
Mỹ chỉ sử dụng duy nhất một mật khẩu cho tất cả tài khoản cá nhân. Đây
là những cách đặt mật khẩu dễ bị tìm ra nhất, bạn có đang ở trong tình
trạng như vậy?
Sử dụng mật khẩu đơn giản, quen thuộc
Không để mật khẩu quá đơn giản.
Đơn
cử, nhiều người dùng những con số như: 12345678, abcdefgp trên bàn
phím… Đây là những loại mật khẩu đơn giản, được dùng phổ biến nhất hiện
nay. Tuy nhiên, hacker hiện nay đã lập trình sẵn những mật khẩu phổ biến
như vậy để xâm nhập vào tài khoản của bạn.
Vì vậy, bạn nên đặt mật khẩu gồm ký tự, chữ và số để tăng cao độ bảo mật thông tin cho tài khoản.
Mật khẩu dễ đoán
Xu
hướng đặt mật khẩu theo tên người thân, bạn gái, thú cưng, địa phương…
Đối với hacker, những mật khẩu như vậy lại vô cùng đơn giản với chúng,
thông tin như vậy có rất nhiều trên trang cá nhân của bạn trên mạng xã
hội.
Lưu trữ mật khẩu nhiều nơi
Tuyệt
đối bạn không nên lưu mật khẩu tài khoản cá nhân trên những trang web,
mail, điện thoại di động… Hãy lưu lại trên sổ tay cá nhân sẽ an toàn hơn
rất nhiều.
Không nên lưu trữ mật khẩu ở nhiều nơi.
Thay đổi thường xuyên
Việc
thường xuyên thay đổi sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng quên mật khẩu hoặc
lại đi vào lối mòn đặt mật khẩu quá đơn giản. Do đó, bạn nên để mật khẩu
có độ an toàn cao và sử dụng lâu dài.
Coi thường câu hỏi bảo mật
Không
nên trả lời bằng tên cha, me, anh, chị mà hãy dùng những câu hỏi dạng
địa điểm gặp nhau của bạn với người yêu hay tên người bạn thương sẽ làm
khó hacker.
Nếu
có 1 trong những thói quen trên, bạn nên thay đổi trước khi thông tin
bị đánh cắp bất cứ lúc nào. Những thông tin bị đánh cắp sẽ nguy hiểm
trực tiếp đến bản thân bạn, hãy là người sử dụng tài khoản mạng xã hội
một cách thông thái nhất.
Chi phí khủng liên quan đến đi lại, bảo vệ Tổng thống
Trump và gia đình ông đang đè nặng áp lực lên chính quyền liên bang Mỹ
cũng như các địa phương.
Theo Washington Post, chi phí khủng liên quan đến bảo
vệ Tổng thống Trump và gia đình đang đè nặng áp lực lên cơ quan chính
quyền liên bang, gây lo ngại về tài chính và hậu cần cho nhiều địa
phương.
Ước
tính trong 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ sẽ tiêu
tốn hàng trăm triệu USD liên quan đến chi phí phục vụ an ninh, di chuyển
cho Tổng thống.
Ở Mỹ, chi phí đảm bảo
an toàn cho Tổng thống được lấy ra từ tiền thuế người dân. Hiện ngoài
việc bảo vệ Tổng thống Donald Trump ở mọi lúc và mọi nơi, thì gia đình
Tổng thống với 18 người là cả một chi phí khổng lồ, bao gồm Đệ nhất phu
nhân, 5 đứa con và vợ, chồng của họ và 8 đứa cháu.
Nếu cứ “đà” chi
tiêu này, ước tính trong 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump,
nước Mỹ sẽ tiêu tốn hàng trăm triệu USD liên quan đến chi phí phục vụ an
ninh, di chuyển cho Tổng thống.
“Cách điều hành công việc như thế
này rất tốn kém và Tổng thống nên nhận ra điều đó. Tổng thống Trump rõ
ràng hiểu rằng vận hành một máy bay sẽ tốn kém như thế nào”, Chủ tịch
Judicial Watch, ông Tom Fitton lo ngại.
Đồng thời, ông Fitton còn
đưa ra đề xuất rằng tân Tổng thống có thể cân nhắc Trại David như một
lựa chọn tốt hơn thay cho khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vì ông có thể dễ
dàng tới đó bằng trực thăng.
Song, theo Washington Post, chi phí
tốn kém cho các hoạt động đi lại và bảo vệ gia đình Tổng thống Trump
không phải là vấn đề duy nhất.
“Mặc dù ai cũng biết được công việc
bảo vệ lãnh đạo Nhà Trắng là rất áp lực nhưng thực tế khó khăn trong
một tháng qua đã khiến lực lượng mật vụ rất căng thẳng. Các mật vụ đang
đứng trước nguy cơ kiệt sức”, Jonathan Wackrow, nhân viên mật vụ có thâm
niên 14 năm công tác chia sẻ.
Hiện phía Nhà Trắng không có những
phản hồi lo ngại xoay quanh mức chi phí khủng này, người phát ngôn Nhà
Trắng Stephanie Grisham khẳng định rằng Tổng thống Donald Trump luôn
luôn làm việc, ngay cả khi ông rời khỏi Washington.
“Tổng thống
đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago không phải để nghỉ ngơi. Ông đã làm việc
không ngừng nghỉ tất cả các ngày trong tuần, dù có ở đâu đi nữa”, bà
Grisham cho hay.
Bên cạnh đó, giới quan sát cũng đánh giá, việc
trở thành Tổng thống cũng mang tới cho ông Trump những cơ hội kiếm tiền
nhất định khi lợi ích tiềm ẩn giữa Tổng thống và nguồn lợi đổ về các khu
bất động sản mang thương hiệu Trump như Mar-a-Lago ngày một lớn.
Đơn
cử, bộ Quốc phòng và cơ quan mật vụ Mỹ từng tìm cách thuê một tầng
trong Tháp Trump với giá lên tới 1,5 triệu USD một năm để bảo vệ gia
đình ông. Ngoài ra, mỗi chuyến đi của Tổng thống Mỹ tới các tòa nhà,
khách sạn mang tên ông cũng là cơ hội tuyệt vời để tập đoàn Trump quảng
bá thương hiệu.
Xem thêm >>> Nga triển khai tên lửa hành trình Kalibr, Mỹ ‘giãy nảy’ phản đối
Mỹ mở rộng đối tượng bị trục xuất; sau một tháng nắm
quyền, tỷ lệ ủng hộ Trump thấp nhất trong lịch sử... là tin tức thế giới
nổi bật ngày 19/2.
Phi cơ Mỹ chặn máy bay lạ ‘lởn vởn’ gần resort của ông Trump
Một chiếc F-15 của không quân Mỹ.
Hãng
tin RT của Nga cho hay, hai chiến đấu cơ F-15 của Mỹ được cho là đã
chặn một chiếc máy bay lạ đã đi vào không phận khu vực khu nghỉ dưỡng
Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Florida.
Vụ việc diễn ra vào
khoảng 19h ngày 17/2 theo giờ địa phương. Hai chiến đấu cơ F-15 của Mỹ
chặn chiếc máy bay lạ nói trên nhằm liên lạc với phi hành đoàn và đã
thành công. Xem chi tiết Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine:Thất bại không được phép xảy ra
Theo
Sputnik News (Nga), phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Ngoại
trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo một lệnh ngừng bắn giữa quân đội
Ukraine và phe ly khai tại miền Đông Ukraine sẽ có hiệu lực vào ngày mai
(20/2).
“Vào ngày 20/2, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực và hoạt
động thu hồi các khí tài quân sự hạng nặng cũng sẽ được triển khai. Nga
đã và đang tích cực ủng hộ quyết định trên và lần này thất bại sẽ không
được phép xảy ra”, Ngoại trưởng Lavrov cho hay. Xem chi tiết Ông Vương Nghị dịu giọng khi lần đầu gặp mặt Ngoại trưởng Mỹ?
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson gặp mặt người đồng cấp Vương Nghị trong Hội nghị Ngoại trưởng G20 năm nay.
Ngoại
trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Rex
Tillerson hôm 18/2 nói rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng làm việc với chính
quyền Trump, theo SCMP.
Nói với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson,
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thể hiện sự mềm mỏng khi nói rằng:
"muốn hợp tác với Mỹ mà không có xung đột đối đầu". Xem chi tiết Iran kêu gọi hủy bỏ các loại vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.
Vietnam+
dẫn lời THX cho hay, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 53,
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 19/2 đã kêu gọi hủy bỏ các
loại vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới.
Ông Zarif nói: "Đã đến
lúc hủy bỏ vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới." Ông cũng cho biết Iran
sẽ không bao giờ chế tạo một vũ khí hạt nhân.
Theo ông, việc biến
toàn bộ những người Hồi giáo thành "thủ phạm cho những vấn đề của chúng
ta" là điều dễ dàng, nhưng động thái này sẽ không giúp giải quyết bất cứ
điều gì.
Ông cho rằng, thay vào đó, các vấn đề này phải được đánh
giá lại để đạt được giải pháp chung theo một cách trung lập có thể chấp
nhận được.
Ngoài ra, ông Zarif cũng đã đề xuất thành lập một diễn
đàn đối thoại khu vực mới trên cơ sở những nguyên tắc được công nhận
bởi hầu hết mọi người mà có thể giúp tăng cường sự hiểu biết, khuyến
khích sự hợp tác và hướng đến một thỏa thuận an ninh cho khu vực này. Israel-Mỹ thành lập nhóm thảo luận về khu định cư Do Thái
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đã có cuộc họp báo chung với Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng.
Theo
TTXVN, phát biểu trước các bộ trưởng và giới truyền thông tại buổi họp
nội các hàng tuần, Thủ tướng Netanyahu cho biết tại cuộc hội đàm ở
Washington (Mỹ) ngày 15/2 vừa qua, ông và Tổng thống Trump đã nhất trí
thành lập các nhóm chung nhằm nâng cấp quan hệ giữa Israel và Mỹ trên
tất cả lĩnh vực chủ chốt, trong đó có kinh tế, an ninh, công nghệ, tình
báo và nhiều lĩnh vực khác. Hai lãnh đạo cũng nhất trí lập một nhóm
chung trên lĩnh vực trước đó hai bên chưa từng thống nhất là vấn đề định
cư tại khu Judea-Samaria, tên mà Israel thường dùng để gọi khu Bờ Tây.
Ông Netanyahu cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với ông rằng đã có một "ngày mới" trong quan hệ giữa Israel và Mỹ. Mỹ mở rộng đối tượng bị trục xuất
Tờ
NLĐ cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có kế hoạch ra
lệnh mở rộng đối tượng người nhập cư bị trục xuất. Hai nguồn tin tiết lộ
với hãng tin Reuters hôm 18-2 rằng 2 bản dự thảo ghi nhớ về vấn đề này
đã được Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa John Kelly chấp thuận nhưng vẫn
đang được Nhà Trắng xem xét.
Cơ quan Di trú - Hải quan Mỹ (ICE) và
Cục Hải quan - Biên phòng Mỹ (CBP) dự kiến trong tuần này sẽ nhận được 2
văn bản trên. Theo đó, văn bản hướng dẫn các nhân viên ICE, CBP thi
hành 2 sắc lệnh đã được Tổng thống Trump ký ngày 25-1 nhằm ngăn cản dòng
người nhập cư và trục xuất người di cư trái phép khỏi nước Mỹ thời gian
tới.
Một khi lệnh mới được thực thi, hàng trăm ngàn người sẽ bị
trục xuất, kể cả những người không phải là đối tượng ưu tiên trục xuất
dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama. Chẳng hạn, những di dân đã bị
buộc tội nhưng không bị kết án cũng sẽ bị trục xuất. Dưới thời ông
Obama, chỉ những người bị kết tội vừa đến Mỹ mới thuộc diện này. Lật xe buýt ở Argentina, ít nhất 19 người thiệt mạng
Hiện trường chiếc xe buýt sau khi vụ lật trên đường núi.
Hôm
18/2, một chiếc xe buýt bị lật trên con đường hẻo lánh ở dãy Andes –
Argentina đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 20 người khác bị
thương.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 40 hành khách, trong đó có 32 người Argentina và 3 trẻ em.
Theo
tiết lộ của một nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn, thì chiếc xe đã chạy
với tốc độ quá nhanh trước khi gặp nạn. Trong khi đó, Turbus - công ty
sở hữu chiếc xe này cho biết đang nỗ lực xác định danh tính của những
người thiệt mạng.
Thông tin về vụ tai nạn, Thống đốc tỉnh Mendoza -
Alejandro Gulle cho biết, hai tài xế người Chile sống sót hiện đang bị
thẩm vấn. Sau một tháng nắm quyền, tỷ lệ ủng hộ Trump thấp nhất trong lịch sử
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump sau 1 tháng nắm quyền thấp nhất trong lịch sử so với các Tổng thống Mỹ tiền nhiệm.
Trước
Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton là người giữ kỷ lục về tỷ
lệ ủng hộ thấp sau 1 tháng đầu tiên, với 51% người được hỏi ủng hộ công
việc ông đang làm. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã “phá sâu kỷ lục”
của ông Bill Clinton với khoảng cách 11 điểm phần trăm.
Được biết,
cuộc thăm dò dư luận được tiến hành với 1.527 công dân Mỹ ở độ tuổi
trưởng thành trong khoảng thời gian từ 13 – 15/2, cùng thời điểm với các
cuộc thăm dò trước đó. Sai số của cuộc thăm dò cho phép trong khoảng
3%. Kết quả, tỷ lệ người ủng hộ Tổng thống Trump vẫn chủ yếu đến từ đảng
Cộng hòa của ông (với 87% trong số những người ủng hộ ông); trong khi
tỷ lệ người ủng hộ ông từ phe Dân chủ chỉ có 8%. D.T (Tổng hợp)
Buổi sáng, bé D. xin phép ông bà ngoại đi tập văn nghệ ở
trường. Đến trưa, không thấy D. về, người thân chia nhau đi tìm thì
phát hiện bé tử vong dưới mương nước.
Ngày 19/2, đại diện Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một bé gái 8 tuổi tử vong vào sáng 18/2.
Thông
tin ban đầu, sáng 18/2, cháu Lê Thị Hoàng D., 8 tuổi, trú thôn Kim
Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, xin phép ông bà
ngoại đến trường tập văn nghệ. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, gia đình
vẫn không thấy cháu gái về nhà.
Hốt hoảng đi tìm, gia đình nạn
nhân mới phát hiện gần kênh N8 thuộc khu vực thôn Đông Quang, xã Phổ
Văn, huyện Đức Phổ, có một chiếc dép ở lòng mương, cùng một chiếc nón
tập văn nghệ của cháu D. để lại trên lề đường.
Được biết, vị trí
phát hiện hai hiện vật ngay gần trường tiểu học số 2 Phổ Thuận - nơi
cháu D. đang đi học. Không lâu sau đó, người dân phát hiện thi thể bé
gái 8 tuổi trôi dạt xuống xã Phổ Văn, cách vị trí phát hiện đồ đạc của
cháu D. khoảng 2 km.
Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức điều tra nguyên nhân tử vong. Nhiều khả năng, cháu D. đi xuống mương rửa chân, rồi bị trượt chân ngã dẫn đến bị đuối nước. Tuấn Nguyễn
Tội ác ớn lạnh của 2 đối tượng giết, cướp lái xe ở Bắc Ninh
P.Thuỷ |
13
Đối tượng vụ án khai báo tại cơ quan Công an.
Khoảng 7h ngày 14-2, Liên gặp anh Phong xin đi nhờ xe, mặt khác rủ Cường tham gia cùng giết anh Phong cướp tài sản...
Vụ lái xe chết trong cabin ở Bắc Ninh: Nạn nhân bị cướp, giết
Ngày
19-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh tạm giam 2 đối
tượng là Nguyễn Minh Liên, 34 tuổi và Trương Việt Cường, 38 tuổi, cùng
trú ở huyện Kim Thành, Hải Dương để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
Liên
và Cường chính là đối tượng sát hại anh Chu Văn Phong, 41 tuổi, ở huyện
Ứng Hòa, Hà Nội để cướp 34,3 tấn thép sau đó lái xe đưa xác anh Phong
về thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh để bỏ lại.
Ngay sau khi nhận
được tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự
và Cục Cảnh sát hình sự khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án, “lần” theo
đường đi của số thép bị cướp.
Ngay
trong đêm 16-2, lực lượng chức năng đã xác định được hành trình của anh
Phong sau khi nhận thép tại tỉnh Hải Dương, đồng thời thu được tang vật
gồm tất cả số thép trên được bán cho 1 cửa hàng tại Phù Đổng, Gia Lâm,
Hà Nội.
Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân phối
hợp với các tài liệu điều tra, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để bắt
Nguyễn Minh Liên, 34 tuổi, ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim
Thành, tỉnh Hải Dương về hành vi giết người.
Tại cơ quan Công an,
trước những chứng cứ không thể chối cãi, Liên thừa nhận hành vi phạm tội
của mình và khai ra đối tượng cùng thực hiện là Trương Việt Cường (Sệ
lác), 38 tuổi, ở số nhà 70, đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim
Thành, tỉnh Hải Dương.
Theo lời khai của các đối tượng và các tài
liệu điều tra, diễn biến sự việc cơ bản đã được làm rõ. Liên trước đây
cũng lái xe đầu kéo nên quen anh Chu Văn Phong và biết anh này hay chở
thép xây dựng từ nhà máy thép Hòa Phát.
Khoảng 7h ngày 14-2, Liên gặp anh Phong xin đi nhờ xe, mặt khác rủ Cường tham gia cùng giết anh Phong cướp tài sản.
Khoảng
13h cùng ngày, anh Phong đón Liên lên xe tại ngã ba thị trấn Phú Thái.
Đi được khoảng 5km, Liên nói với anh Phong cho Cường lên xe đi nhờ một
đoạn. Khi lên xe, Cường và Liên nhắn tin cho nhau về việc ra tay hành
động.
Xe tiếp tục đi khoảng 50km theo Quốc lộ về Hà Nội thì Liên
bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống mục đích để anh Phong mất cảnh
giác, dễ bề gây án.
Khi xe vừa dừng bánh, hai đối tượng đã dùng dao tấn công sát hại nạn nhân rồi để xác anh Phong tại chỗ nghỉ trong cabin.
Sau đó, chúng lái xe đi bán toàn bộ hơn 34 tấn thép cho 1 doanh nghiệp ở Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.
Vòng
vèo nhiều nơi, cuối cùng đối tượng bỏ lại xác nạn nhân cùng với xe ô tô
tại thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh, bỏ trốn. Chúng không ngờ, chỉ
một thời gian rất ngắn sau khi bị phát hiện, cả hai đều bị bắt.
theo Công an nhân dân
Messi lập cú đúp, Barca thoát thua phút cuối
DUY KHÁNH
05:45 ngày 20-02-2017
Tiếp đón Leganes trên sân nhà Nou Camp, Barca đã giành chiến thắng đầy chật vật nhờ cú đúp của Lionel Messi.
Sau
thất bại tan tác trước PSG, Barca trở về đấu trường quốc nội với cuộc
tiếp đón Leganes trên sân nhà Nou Camp. Gã khổng lồ xứ Catalan nhanh
chóng tỏ rõ quyết tâm chiến thắng với pha lập công ngay ở phút thứ 4 của
Messi. Đó là pha bóng phối hợp ăn ý giữa tam tấm MSN, Neymar mở bóng
xuống biên, Suarez thoát xuống thực hiện đường căng ngang rồi Messi băng
vào dứt điểm cận thành.
Tưởng chừng như sau
bàn thắng sớm, Barca sẽ dâng cao ăn tươi nuốt sống đối thủ tuy nhiên dư
chấn thảm bại vẫn khiến đội bóng xứ Catalan choáng váng và không thể
triển khai lên bóng mạch lạc. Hệ quả là chính Barca lại bị chọc thủng
lưới ở phút 71. Xuất phát từ tình huống Sergi Roberto để mất bóng bên
cánh phải, Darwin Machis đột nhập vòng cấm rồi kiến tạo cho Unai Lopez
ghi bàn quân bình tỷ số.
Nhận bàn thua bất ngờ,
Barca nỗ lực dồn toàn lực tấn công hòng tái lập lợi thế dẫn bàn. Và lần
này vận may vẫn mỉm cười với đội chủ nhà. Những phút thi đấu chính thức
cuối cùng, Neymar đột phá bên cánh trái và bị Siovas đốn ngã, trong tài
lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Messi là người nhận trách nhiệm thực
hiện cú đá phạt cho Barca, anh tung ra cú sút vào góc cao và xa bên
phải khung thành, ấn định chiến thắng 2-1.
Với
chiến thắng này, đội bóng xứ Catalan tiếp tục thu hẹp khoảng cách với
Real Madrid xuống còn 1 điểm. Tuy nhiên, Barca sau 23 trận mới có 51
điểm trong khi Real chỉ sau 21 trận đã có 52 điểm. Trong khi đó, ở một
trận đấu khác thuộc khuôn khổ La Liga diễn ra đêm qua, Celta Vigo đè bẹp
Osasuna với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công củ Sisto, Jozabed và tiền
đạo chủ lực Iago Aspas.
Đối tượng chuyên giả danh
phóng viên, nhà báo của nhiều cơ quan báo chí và mới đây đã dùng hung
khí đâm 1 người bị thương tích tại sự kiện tổ chức ở TP. HCM.
Ngày
18/2, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi
tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng
Phạm Mạnh Tùng (SN 1970, ngụ quận 3) về hành vi “cố ý gây thương tích”.
Đáng
nói trong nhiều năm qua, ông Tùng chuyên giả mạo phóng viên, nhà báo
nhằm tham dự các cuộc họp báo, sự kiện để nhận tiền bồi dưỡng, quà….
Nhà báo "dỏm" Hoàng Phạm Mạnh Tùng
Trong ví ông Tùng lúc nào cũng có nhiều card visit tự nhận là phóng viên, nhà báo của nhiều cơ quan báo chí.
Có
một số lần, ông Tùng bị phát giác. Những lần đó, cơ quan chức năng có
mời về làm việc và xử lý vi phạm hành chính. Nhưng ông Tùng vẫn tái phạm
và nay gây ra một vụ việc tấn công người khác bằng hung khí.
Điều
tra ban đầu xác định, chiều 7/11/2016 ông Tùng đến dự hội nghị của công
ty Up Coworking Space tổ chức tại lầu 10 tòa nhà Miss Áo dài Building
(số 21 đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1). Lúc này ông
Tùng tự nhận là phóng viên công tác tại Báo Thương Mại.
Do
việc ông Tùng giả mạo phóng viên, nhà báo từng bị xử lý hành chính, báo
chí có phản ánh, nên một người tham gia sự kiện trên, là ông Nguyễn Tấn
Quan (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Định), phát hiện và có đưa một bài báo cho
thành viên ban tổ chức xem.
Ngay
lập tức, ông Tùng tiếp cận ông Quan để chửi bới và bất ngờ rút 1 con
dao nhọn giấu trong cuốn sổ để làm hung khí, tấn công, đâm 1 nhát vào
nách ông Quan làm ông này bị thương tích.
Khi
vừa gây án, bảo vệ tòa nhà đã tước đoạt hung khí, bắt giữ ông Tùng giao
cho cơ quan Công an, đồng thời đưa ông Quan đi cấp cứu.
Sau
khi lấy lời khai ban đầu, Công an quận 1 giải quyết cho ông Tùng tại
ngoại chờ kết quả trưng cầu giám định thương tích đối với ông Quan nhằm
có căn cứ xử lý theo pháp luật.
Trong
thời gian đó, ông Tùng bất hợp tác với cơ quan điều tra. Ngoài ra, ông
Tùng còn liên tục gọi điện, nhắn tin có hành vi đe dọa ông Quan.
Ngày
15/2 vừa qua, Công an có được kết quả giám định, ông Quan bị thương
tích 16%. Do đó, Công an quận 1 khởi tố, bắt tạm giam ông Tùng để điều
tra, xử lý theo quy định pháp luật./.
Hiện nay, YouTube có bốn loại nút Play dành cho những kênh YouTube phổ
biến, trong đó đặc biệt nhất là nút Play Ruby mà tới nay chỉ có duy nhất
1 người nhận được.
Vào trung tuần tháng 1 vừa qua, Sơn Tùng đã chính thức trở thành nghệ
sỹ Việt Nam đầu tiên nhận được 1 triệu lượt người theo dõi (subscriber)
trên YouTube.
Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ được YouTube trao tặng một nút Play
vàng. Như vậy, kênh YouTube của Sơn Tùng M-TP là kênh YouTube thứ năm
tại Việt Nam nhận được danh hiệu mà nhiều YouTubers mơ ước này, sau
JVevermind, DamTV, BB&BG và FAP TV. Vậy bạn đã biết gì về những nút
Play của YouTube?
Sơn Tùng nhận nút Play bạc gần đây. Mới đây, anh cũng chính thức có video cán mốc 100 triệu view đầu tiên trên YouTube.
Nút
Play YouTube, một phần của chương trình YouTube Creator Rewards, là một
cách YouTube vinh danh những kênh nội dung phổ biến nhất trên trang
chia sẻ video này. Tuy nhiên, cần phân biệt rạch ròi rằng YouTube
Creator Rewards, giải thưởng chỉ dựa vào lượng người theo dõi đơn thuần
của một kênh video và YouTube Awards, giải thưởng dựa vào chất lượng
video.
Nút Play bạc, vàng và kim cương.
Theo
đó, khi một kênh YouTube chạm một cột mốc số lượng người theo dõi nhất
định, chủ nhân của kênh YouTube này sẽ nhận được một nút Play. Hiện nay,
YouTube có bốn loại nút Play là bạc, vàng, kim cương và ruby dành cho
mốc số lượng người theo dõi kênh YouTube lần lượt là 100.000 người,
1.000.000 người, 10.000.000 người và 50.000.000 người. Trong
số các nút Play này, nút Play Ruby là giải thưởng độc đáo nhất và nó
không có hình thù cụ thể nào. Tính đến thời điểm hiện tại, PewDiePie là
kênh YouTube duy nhất nhận được nút Play này và nó được thực hiện dưới
dạng biểu tượng "BroFist".
Nút Play Ruby đầu tiên trên thế giới được dành cho PewDiePie được thể hiện dưới dạng biểu tượng BroFist.
Trước
đây, nhiều người dùng YouTube bày tỏ mong muốn rằng trang video này sẽ
tạo ra một giải thưởng dành cho những kênh YouTube nhỏ hơn (ví dụ như
một nút Play đồng chẳng hạn). Tuy nhiên, rất tiếc đến nay YouTube vẫn
chốt số hạng mục giải thưởng là 4 kiểu nút Plays như nói trên.
HLV Mourinho cho rằng việc chi ra 89 triệu bảng để chiêu mộ Pogba là món hời với Man Utd.
Mùa
Hè 2016, M.U đã phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Paul Pogba với mức
phí 89 triệu bảng. Dù vậy, HLV Mourinho cho rằng đây là món hời của M.U
bởi giá cầu thủ sẽ ngày một leo thang.
Phát
biểu trước báo giới, ông thày người Bồ nói: “Tôi chắc rằng trong kỳ
chuyển nhượng tới, một cầu thủ chỉ có tài năng bằng nửa Pogba nhưng sẽ
có giá tương tự.
Tôi
đang chờ đợi thời điểm ấy bởi chỉ có khi đó, người ta mới bớt soi mói
về mức phí chuyển nhượng của Pogba. Giờ đây, chỉ cần cậu ta chơi tệ, các
chuyên gia và CĐV đều nhảy vào xỉa xói.
Cá
nhân tôi đánh giá Pogba đã chơi tốt. Những gì cậu ấy làm được hơn nhiều
so với những thứ người ta cho là bình thường. Tôi thực sự hạnh phúc với
những đóng góp của tiền vệ người Pháp cho CLB.
Paul Pogba vẫn còn rất trẻ và có triển vọng phát triển lớn. Một vài năm nữa, người ta sẽ thấy đây là món hời lớn của M.U”.
Theo thống kê, mùa này, Paul Pogba đã đóng góp 7 bàn thắng và 4 đường kiến tạo thành bàn cho M.U trên mọi đấu trường.
<p>Liên hệ quảng cáo: 04.3719.1456</p>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét