Màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2 giúp Bayern Munich giành chiến thắng
đậm 5-1 trước Arsenal, qua đó gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết
Champions League.
*2h45 ngày 16/2: Bayern Munich vs Arsenal (Lượt đi vòng 1/8 Champions League, sân Allianz Arena)
- Bayern Munich từng 4 lần đối đầu Arsenal 5 mùa giải Champions League gần nhất.
- Bayern toàn thắng chung cuộc trong cả 3 lần chạm trán Arsenal (2004/2005, 2012/2013, 2013/2014).
- Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2009/2010, Bayern Munich mới lại vào vòng knock-out ở vị trí thứ 2.
- Bayern đang sở hữu mạch 15 trận toàn thắng trên sân nhà tại
Champions League (ghi 53 bàn thắng và chỉ thủng lưới 8 bàn), kỷ lục về
mạch thắng trên sân nhà trong lịch sử Champions League.
- Tiền đạo Robert Lewandowski đã ghi 14 bàn thắng trong 12 trận Champions League gần nhất tại Allianz Arena.
- Tiền đạo Olivier Giroud đã ghi 3 bàn thắng trong 4 trận đối đầu Bayern Munich gần nhất tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.
HẾT GIỜ! Màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2 giúp
Bayern Munich giành chiến thắng đậm 5-1 trước Arsenal, qua đó gần như
cầm chắc tấm vé vào tứ kết Champions League.
HLV Wenger chắc chắn không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt trong hiệp 2.
Bàn thắng của Mueller nhiều khả năng giúp Bayern khép lại chiến thắng đậm.
Mueller ghi dấu ấn
88': VÀOOOOOOOOOO!!!! 5-1 cho Bayern! Từ sai lầm mất
bóng ngay trước vòng cấm đội nhà của Chamberlain, Mueller được tạo cơ
hội tung ra pha dứt điểm căng gia tăng cách biệt cho đội chủ sân Allianz
Arena.
87': Robben rời sân nhường chỗ cho Rafinha.
Mueller vào sân
87': Thomas Mueller được tung vào sân thế chỗ Lewandowski.
86': KHÔNG VÀO!!!! Pha phản công nhanh rất nguy hiểm của Bayern! Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của Kimmich lại đưa bóng đi thiếu chính xác.
84': Douglas Costa rời sân nhường chỗ cho Kimmich.
83': Đội trưởng Lahm nhận thẻ vàng sau tình huống ngăn cản Chamberlain bứt tốc.
Ospina lại cứu thua
82': KHÔNG VÀO!!!! Liên tiếp hai tình huống dứt điểm rất nguy hiểm của Robben và Douglas Costa nhưng bóng đề đi chệch khung thành trong gang tấc.
77': Coquelin được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Giroud.
73': Liên tiếp những bàn thua ở đầu hiệp 2 khiến
tinh thần chiến đấu của Arsenal sụt giảm nghiêm trọng. Đội khách lúc này
gần như không thể lên bóng và vẫn đang phải hứng chịu sự vây hãm từ Hùm
Xám.
68': KHÔNG VÀO!!! Ospina tiếp tục có pha cản phá xuất sắc sau tình huống dứt điểm của Vidal.
Tỷ lệ trận đấu.
Thiago lập cú đúp
63': VÀOOOOOOOOOOOO!!! Cuối cùng tỷ số vẫn được nâng lên 4-1 cho Bayern! Cú sút ở sát mép vòng 16,5 m của Thiago đưa bóng chạm chân Xhaka đi đổi hướng khiến thủ thành Ospina bó tay.
Ospina cứu thua
62': KHÔNG VÀO!!!! Javi Martinez bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của Robben nhưng phản xạ xuất sắc của thủ thành Ospina đã cứu thua cho Arsenal.
Bayern lại bị từ chối phạt đền
61': Không có penalty cho Bayern! Pha dứt điểm của
Robben đã bị tay Gibbs chặn lại trước khi đi vào khung thành nhưng trọng
tài không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.
60': Xhaka nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Alonso.
Thiago ghi bàn
56': VÀOOOOOOOOO!!!! Thêm một bàn thắng nữa dành cho
đội chủ nhà! Lewandowski đánh gót kỹ thuật để Thiago thoát xuống dễ
dàng đánh bại thủ thành Ospina ở tư thế đối mặt.
Sáng
15-2, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã đồng bộ ra quân xử
lý các phương tiện giao thông lấn làn xe buýt nhanh (BRT) trên tuyến
đường Kim Mã - bến xe Yên Nghĩa. Dù có mặt của lực lượng CSGT nhưng
nhiều phương tiện vẫn cố tình lấn làn, chạy nhanh qua chốt, thậm chí tạt
đầu xe buýt nhanh để vượt qua chốt của lực lượng chức năng.
Nhiều
chủ phương tiện cự cãi cho rằng mình có quyền đi vào làn xe buýt
nhanh, tuy nhiên sau khi được lực lượng CSGT nhắc nhở, giải thích đều
chấp nhận với lỗi của mình. Tính đến 15 giờ cùng ngày, có 48 trường hợp
phương tiện đi vào làn đường BRT
(6 ô-tô, 42 mô-tô).
Vinh danh cá nhân, tổ chức đóng góp an sinh xã hội
Ngày
15-2, tỉnh An Giang tổ chức vinh danh các tổ chức, cá nhân là những
điển hình tiên tiến có những đóng góp thiết thực trong phát triển văn
hóa - xã hội và an sinh xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2016.
Các
phong trào xã hội hóa lan tỏa mạnh mẽ và được sự đồng thuận cao như:
Mô hình xã hội hóa mang tính từ thiện của Hội Chữ thập đỏ tại các bệnh
viện, như: Cung cấp nước uống, cơm cháo miễn phí, hỗ trợ tiền thuốc, xe
chuyển viện cho người bệnh nghèo, thành lập 11 bếp ăn Chữ Thập đỏ hỗ
trợ miễn phí cho hơn bốn triệu lượt người bệnh nghèo nằm viện, với hơn
4,5 triệu suất, giúp chuyển viện miễn phí 13.458 ca... với tổng trị giá
73,3 tỷ đồng. Các chương trình xây nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa,
Tình thương, Mái ấm Công đoàn... đã xây dựng mới 3.714 căn nhà và sửa
chữa 1.143 căn nhà... với tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng...
Hơn 253 tỷ đồng xã hội hóa giáo dục ở Hậu Giang
Ngày
15-2, tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện xã hội
hóa giáo dục (2013 - 2016); sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017. Kết
quả, trong ba năm qua, toàn tỉnh Hậu Giang đã vận động xã hội hóa cho
sự nghiệp giáo dục hơn 253 tỷ đồng. Trong đó, vận động gần 199 tỷ đồng
để xây dựng mới và sửa chữa 275 phòng học, phòng chức năng và các công
trình phụ trợ; các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp hơn
44,6 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến gần 20.000 m2 đất, trị giá 1,56 tỷ
đồng để xây trường học. Ngoài ra, phong trào nhận đỡ đầu các trường
học ngày càng thiết thực, hiệu quả, với 275 trong tổng số 339 trường từ
mầm non đến THPT trên địa bàn được các cơ quan, đơn vị, cá nhân và tập
thể nhận đỡ đầu và tặng quà, thiết bị học tập, học bổng... tổng trị giá
hơn 8,5 tỷ đồng.
Tiêm bổ sung vắc-xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em vùng nguy cơ cao
Ngày
15-2, PGS, TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho
biết, trong năm 2017-2018, Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia sẽ triển
khai đợt tiêm bổ sung vắc-xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em từ 6 đến 15
tuổi ở 28 huyện thuộc 16 tỉnh vùng nguy cơ cao. Những trẻ thuộc đối
tượng sẽ được tiêm ba mũi với ba vòng tiêm, trong đó vòng hai cách vòng
thứ nhất một đến hai tuần và vòng thứ ba cách vòng thứ hai một năm. Dự
kiến có tổng số gần 178 nghìn trẻ sẽ được tiêm trong đợt này, đây là
những trường hợp chưa tiêm hoặc không rõ tiền sử tiêm vắc-xin này.
Hà Nội tìm giải pháp cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm
Ngày 15-2, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức Hội thảo Cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm.
Môi
trường nước của hồ Hoàn Kiếm đang bị ô nhiễm nặng nề, bốc mùi hôi,
lòng hồ bị bồi lắng lớp bùn dày từ 0,4 m đến 1,06 m chứa nhiều kim loại
nặng và khí độc… Tại hội thảo, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội đã
trình bày các phương án nạo vét bùn, thanh thải phế liệu dưới đáy hồ và
xử lý, duy trì chất lượng nước hồ. Các đơn vị sẽ nạo vét lớp bùn sâu
0,59m, trên diện tích hơn 97 nghìn m2, dự kiến tổng khối lượng bùn nạo
vét là 57.400 m3, thời gian thi công là 69 ngày. Sau đó sẽ phun rải
chế phẩm Redoxy-3C trên mặt hồ, rồi dùng nước giếng khoan khai thác tại
chỗ để bổ cập, giúp nước hồ được lưu thông, từ đó cải thiện chất lượng
nước hồ.
Các
nhà khoa học, nhà quản lý đều nhất trí với chủ trương tiến hành nạo
vét, xử lý tình trạng ô nhiễm nước hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, một số nhà
khoa học khuyến cáo, phương án cải tạo môi trường hồ Hoàn Kiếm cần phải
được tiến hành một cách thận trọng, bảo đảm khắc phục tình trạng ô
nhiễm nhưng không phá vỡ hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học tại hồ.
Tổ chức Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2017
Ngày
15-2, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục - Thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền
Việt Nam tổ chức lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu Giải bóng
chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2017.
Theo
kết quả công bố, bảng A của nam gồm các đội: Thể Công, Biên phòng,
Becamex Quân đoàn 4, Long An, Công an TP Hồ Chí Minh, Vật liệu xây dựng
Bình Dương; bảng B gồm các đội: Sanest Khánh Hòa, Maseco TP Hồ Chí
Minh, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, XSKT Vĩnh Long, Quân khu 4. Bảng A
của nữ gồm các đội: Thông tin LienVietpostBank, VTV Bình Điền Long An,
Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Tân Bình - TP Hồ Chí Minh, Hóa chất Đức Giang -
Hà Nội; bảng B nữ gồm các đội: Ngân hàng Công thương, Tiến Nông Thanh
Hóa, PVD Thái Bình, Truyền hình Vĩnh Long, Hải Dương và Đác Lắc. Theo
lịch thi đấu, vòng một của giải sẽ diễn ra từ ngày 25-3 đến 1-4. Kết
thúc vòng một, các đội nhất, nhì các bảng sẽ thi đấu tranh Cúp Hùng
Vương từ ngày 5 đến 8-4.
Nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm
Đó
là cảnh báo được Bộ Y tế đưa ra tại hội nghị tăng cường công tác
phòng, chống dịch khu vực phía bắc diễn ra ngày 15-2 ở Hà Nội. Các dịch
bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng, dại, liên cầu lợn, viêm não
vi-rút… vẫn là thách thức trong việc giảm số người mắc và tử vong; các
bệnh có vắc-xin phòng bệnh vẫn ghi nhận rải rác các ca mắc, có thể xảy
ra các ổ dịch tại nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao. Nhiều dịch bệnh
trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ xâm nhập vào Việt
Nam như cúm gia cầm, Ebola, MERS - CoV.
Theo
Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu, tại nước ta hiện có
nhiều loại dịch bệnh đang lưu hành như: bệnh do vi- rút Zika, sốt xuất
huyết, tay chân miệng, cúm, bệnh dại, sốt rét, liên cầu lợn… Dù các
dịch cúm gia cầm A(H5N1), A(H7N9), A(H5N6) không ghi nhận ca mắc, nhưng
dịch cúm mùa vẫn lưu hành rộng rãi với ba chủng cúm A(H3N3), A(H1N1)
và cúm B…
Khánh thành Trường TH School dạy học theo chương trình quốc tế
Ngày
15-2, tại Hà Nội, Tập đoàn TH tổ chức khánh thành Trường TH School.
Đây là hệ thống trường học bao gồm các bậc học từ mầm non đến THPT với
quy mô và cơ sở vật chất hiện đại. TH School sẽ áp dụng mô hình giáo
dục toàn diện theo chương trình tiên tiến của thế giới; học sinh học
toàn bộ bằng tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh sẽ đạt được
chứng chỉ Alevel có giá trị trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, nhà trường
cũng chú trọng tới việc trang bị kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt
Nam để bảo đảm mục tiêu phát triển toàn diện cả trí lực và thể lực.
Với
quy mô dạy học mầm non với 17 lớp, tiểu học 25 lớp, THCS 24 lớp và
THPT 21 lớp, trường cũng thu hút một đội ngũ quản lý, giáo viên, chuyên
gia tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm, đã tham gia giảng dạy các chương
trình quốc tế, tham gia xây dựng và vận hành các kỳ thi quốc gia của
nước Anh…
Xác minh thông tin bác sĩ đòi chi hoa hồng
Ngày
15-2, Bộ Y tế có công văn yêu cầu Sở Y tế TP Hồ Chí Minh làm rõ thông
tin về trường hợp một bác sĩ của Bệnh viện Quận 5 móc nối với công ty
dược nhận "hoa hồng" và kê thực phẩm chức năng trong đơn thuốc. Bộ Y tế
đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Bệnh viện Quận 5 khẩn trương
xác minh sự việc nêu trên; nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo
đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm) và có các biện pháp để giám
sát, quản lý tình trạng này. Sở Y tế công khai thông tin và kết quả xác
minh, xử lý cho cơ quan truyền thông.
Kỷ luật hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội)
Ngày
15-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội cho biết, đã ban hành
quyết định xử lý kỷ luật đối với hiệu trưởng, tập thể Ban giám hiệu
Trường THPT Phan Đình Phùng do để xảy ra việc nữ sinh bị bỏng trong
phòng thực hành Hóa học, gây bức xúc dư luận thời gian qua. Theo đó,
Hội đồng kỷ luật Sở GD và ĐT Hà Nội quyết định kỷ luật bằng hình thức
khiển trách đối với cô giáo Nguyễn Thị Nhâm Huyền, hiệu trưởng nhà
trường; phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý đối
với tập thể Ban giám hiệu Trường THPT Phan Đình Phùng.
Liên
quan đến vụ việc, trước đó, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Phan Đình
Phùng đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo Nguyễn Thị Mai
Anh do thiếu trách nhiệm không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn
trong khi thực hiện nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.
Một con phố với thiết kế nhà ở, cảnh quan mang cảm hứng theo phong
cách Nhật Bản uốn lượn ven sông sẽ xuất hiện tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng
trong vài năm tới. Điều đặc biệt là một trong 2 con đường dọc công viên
bờ sông của khu phố này sẽ được trồng hoa anh đào, loài hoa biểu tượng
của đất nước Nhật Bản.
Con đường rợp bóng hoa anh đào
Lần đầu tiên trong suốt 23 năm hình thành và phát triển, công ty Phú
Mỹ Hưng (PMH) đã hợp tác với những công ty bất động sản khác để phát
triển 1 dự án bất động sản trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng với 1 loại hình
hết sức mới mẻ: khu phức hợp đa chức năng.
Phối cảnh toàn bộ khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown đang được triển khai trong đô thị Phú Mỹ Hưng
Ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc PMH chia sẻ: “Làm công tác
phát triển đô thị, chúng tôi có dịp đi đến nhiều nơi để tham quan, học
tập về quy hoạch, kiến trúc, thiết kế, và lối sống của nhiều quốc gia.
Sự kỳ vĩ, hiện đại, năng động của các khu phức hợp đa chức năng gồm nhà
ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ, giải trí, ẩm thực,… của Tokyo Midtown
(Nhật), hay Midtown Manhattan (New York – Mỹ) đã để lại những ấn tượng
sâu sắc cho chúng tôi, khơi gợi khát khao kiến tạo nên một khu phức hợp
Midtown dành cho người Việt ngay tại đất nước Việt Nam, theo một phong
cách riêng, phù hợp với địa thế đặc trưng của vùng đất phương Nam này”.
Toàn bộ diện tích mặt sông
trong đô thị PMH được chủ đầu tư phát triển các công trình công cộng như
trường học, công viên. Công viên Sakura Park là một phần của khu phức
hợp, có vị trí cạnh dòng sông
Chính từ mong muốn đó, PMH đã tìm kiếm và hợp tác cùng 3 nhà phát
triển bất động sản Nhật Bản là Daiwa House Group, Nomura Real Estate
Group và Sumitomo Forestry Group để phát triển khu phức hợp đa chức năng
Phú Mỹ Hưng Midtown. Liên doanh này sẽ thành lập Công ty Cổ phần Phát
triển Phú Hưng Thái để phát triển khu phức hợp đầy đủ tiện ích hiện đại
nhưng cũng rất sinh thái, rất xanh trong lòng thành phố hoa lệ.
Ông Tan Gek Meng - Kiến trúc sư thiết kế dự án, cho biết: “Một trong
những ý tưởng thiết kế chính cho khu phức hợp Midtown dựa trên vị trí
tọa lạc của khu đất là nằm bên cạnh dòng sông. Vẻ đẹp của dòng sông thì
vô cùng gợi cảm. Vì vậy, những gì chúng tôi đã làm là tôn lên toàn bộ vẻ
đẹp của dòng sông”.
Xuất phát từ định hướng đó, hình dạng toàn khu phức hợp được bố trí
hài hòa với độ uốn lượn của dòng sông, tạo nên một công trình mang những
đường cong mềm mại ôm theo dòng sông gợi cảm và các khối nhà có hướng
nhìn ra sông.
Điều mà nhóm kiến trúc sư quy hoạch cho là ấn tượng nhất trong khu
phức hợp này là thiết kế cảnh quan của dự án, nổi bật nhất là công viên
ven sông Sakura Park. Kiến trúc sư Tan Gek Meng tự tin chia sẻ: “Khi bạn
đặt chân đến đây cảm giác choáng ngợp về cảnh quan nơi đây sẽ làm bạn
nhớ mãi…”
Không chỉ có nhiều tiện ích khu vui chơi
trẻ em, khu tổ chức lễ hội, khu thể thao… , công viên Sakura Park còn
giống như một vườn thực vật được tạo nên từ nhiều loại cây, hoa như hoa
anh đào Singapore Sakura, các loại thủy sinh, liễu, me tây, chuông hồng…
“Dọc công viên, song song với lối tản bộ bờ sông, chúng tôi cũng
thiết kế lối đi dạo với những hàng cây Sakura (hoa anh đào) với mong
muốn sẽ mang lại cho cư dân những trải nghiệm tương tự được ngắm hoa anh
đào nở như ở Nhật Bản. Chúng tôi muốn thiết kế một khu dân cư có môi
trường thật thú vị với những lễ hội hoa. Do đó, chúng tôi muốn đem những
mùa hoa anh đào nở rực rỡ của Nhật Bản đến nơi đây”, ông mô tả tỉ mỉ về
con đường rợp sắc hoa anh đào chạy dọc công viên trước khu phức hợp PMH
Midtown trong tương lai. Công trình xanh với đầy đủ tiện ích ngay ngưỡng cửa
Không chỉ cảnh quan bên ngoài, mà ngay trong thiết kế công trình cũng
thể hiện sự tinh tế sang trọng: thiết kế đơn giản, rõ ràng, cân đối,
không nhiều chi tiết phức tạp. Đồng thời, tái hiện thiên nhiên là tiêu
chí hàng đầu khi các kiến trúc sư vẽ nên khu phức hợp này.
Kiến trúc sư Tan Gek Meng cho biết “Bất cứ đâu bạn đều có thể thấy có
mảng xanh hiện diện, dù bạn đang ở trên sân thượng hay ở dưới đất, hay
khu vực công cộng, mảng xanh luôn ở quanh bạn, đó chính là ý tưởng về
mảng xanh xuyên suốt công trình. Vì vậy, khi cư dân định cư ở đây, họ
luôn được thưởng thức hai mảng không gian xanh, một mảng xanh công cộng ở
sân nội khu hoặc mảng xanh riêng biệt trong vườn treo của tòa nhà”
Từng chi tiết trong mỗi tòa nhà được chăm chút hết sức công phu để người dân khi trở về nhà như trở về khu nghỉ dưỡng cao cấp
Nói về khu phức hợp đa chức năng đầu tiên của đơn vị mình, ông Trương
Quốc Hưng chia sẻ: “Khu phức hợp PMH Midtown là tổ hợp kiến trúc hội tụ
đầy đủ chức năng: nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ, giải trí, thể
thao… Cư dân tại đây sẽ cùng lúc được tận hưởng nhiều cấp độ dịch vụ
khác nhau mà không phải đi xa. Với những điểm ưu việt nói trên, chúng
tôi tin rằng, PMH Midtown sẽ trở thành không gian sống lý tưởng, xứng
đáng ghi dấu sự viên mãn của đời người sau những bôn ba, tất bật của
cuộc sống”.
Tiện ích trong từng tòa nhà được thiết kế
đa dạng, đáp ứng nhu cầu thư giãn, vận động của từng lứa tuổi. Hình minh
họa phòng tập Golf mô phỏng trong nhà
Kiến trúc sư thứ 2 của dự án, ông Kudo Norihiko (người Nhật) thì ví
von: “Ở đây, bạn có thể hưởng thụ ngay những tiện ích khi xuống tầng
trệt của căn hộ, có dịch vụ nhà hàng, các cửa hàng thương mại, các siêu
thị... Vì vậy, sẽ có lúc bạn nói rằng chẳng việc gì phải chen chúc vào
thành phố luôn luôn ùn tắc giao thông để hưởng các tiện ích đó, bởi ở
khu phức hợp có đủ cả. Hơn nữa bạn còn có một môi trường sống tuyệt vời,
sự kết nối và gần gũi với thiên nhiên làm chúng ta trẻ khỏe hơn, không
khí trong lành, rồi những tiếng hót trong trẻo của các chú chim vào buổi
sáng...”
Thiết kế nội thất tòa nhà sang trọng như khách sạn
Mở bán tòa nhà đầu tiên trong quý 1/2017 – 2 căn hộ mẫu của tòa nhà
đầu tiên của khu phức hợp – The Grande sẽ được giới thiệu trong quý này,
đang đón khách tham quan hàng ngày để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông
tin của thị trường. Tòa nhà The Grande cao 26 tầng với 309 căn hộ và 13
cửa hàng. Diện tích căn hộ từ 69 – 249m2. Lịch thanh toán áp dụng cho
The Grande là 28 tháng cho 50% giá trị căn hộ. 45% khi nhận nhà và 5%
khi nhận giấy chủ quyền.
Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở trung tâm Sài Gòn bị ế
15/02/2017 16:43 GMT+7
- Sau
Tết, hành khách đi xe buýt điện khu trung tâm Sài Gòn lác đác vài
người. Thậm chí có những chuyến chạy từ điểm xuất phát đến cuối chặng
không có một bóng người nào…
Tình trạng trên xảy ra tại tuyến xe buýt điện hoạt động ở khu trung tâm TPHCM khai trương vào ngày 24/1 (nhằm 27 tháng Chạp Âm lịch) vừa qua.
Xe buýt điện hoạt động ở trung tâm Sài Gòn
Xe
buýt điện loại xe 12 chỗ do tập đoàn Mai Linh đầu tư chạy thí điểm
trong 3 năm, mang số hiệu D1 chạy theo lộ trình từ Công viên 23/9 - Thảo
cầm viên Sài Gòn, từ 5-22h, mỗi ngày có 70 chuyến và cách nhau 30 phút.
Khi
đưa tuyến xe buýt điện vào hoạt động Sở Giao thông Vận tải TPHCM kỳ
vọng sẽ giúp người dân và khách du lịch có thêm phương tiện đi lại và
người dân sẽ sử dụng xe điện để thay cho xe cá nhân nhằm giảm ùn tắc
giao thông ở khu trung tâm. Thế nhưng, mục tiêu này xem ra khó đạt được.
Khảo
sát thực tế vào ngày 15/2, lượng khách đi xe buýt điện khá thưa vắng.
Thậm chí có những chuyến không có một bóng người ngoài tài xế và nhân
viên bán vé xe.
Trên xe buýt điện 12 chỗ chỉ có nam tài xế và nữ nhân viên bán vé
Khoảng
14h, PV theo chiếc xe buýt điện mang số hiệu 51HC-000.09 theo lộ trình
từ trạm điều hành xe ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến công viên 23/9. Trên xe
chỉ có nam tài xế và nữ nhân viên bán vé. Dọc lộ trình cho đến trạm
điều hành, tài xế liên tục đá xi-nhan vào các trạm bên đường, nữ nhân
viên chào mời khách nhưng đều nhận được cái xua tay, lắc đầu.
Hành
khách Lê Văn Trường sau khi đi trải nghiệm xe điện thẳng thắn nhận xét
tuyến xe điện này đưa vào phục vụ du lịch rất tốt vì du khách thích đi
vòng quanh thành phố ngắm cảnh.
Tuy nhiên, theo anh Văn
thời gian giãn cách giữa các chuyến xe đến 30 phút/chuyến. Xe điện chỉ
đi qua các điểm du lịch chứ không đi qua hết các trụ sở công quyền và
các tòa cao ốc có trụ sở các công ty nên rất khó để người dân chọn xe
điện để đi làm. Ngoài ra, các điểm du lịch, nếu hành khách có nhu cầu
muốn xuống tham quan, chụp hình và sau đó lên xe đi tiếp thì bị thu tiền
vé lần 2, lần 3…
Hành khách thờ ơ với xe buýt điện tuyến trung tâm Sài Gòn
Đại
diện của Mai Linh cho biết trong những ngày Tết lượng khách khá đông,
từ 400 đến 500 khách/ngày, đặc biệt ngày mùng 2 tết có gần 600
khách/ngày. Tuy nhiên sau Tết khách rất ít, bình quân mỗi ngày chỉ có
khoảng 120-140 khách/ngày là do nhu cầu tham quan, mua sắm giảm.
Mai
Linh cho biết thêm, xe buýt điện cũng là xe buýt nên thời gian dừng ở
các trạm lên xuống cũng phải đúng theo quy định. Nếu hành khách có nhu
cầu lên xuống chụp hình tham quan sau đó sử dụng xe buýt điện thì có thể
mua vé trước để đi lại. Mai Linh cung cấp nhiều mệnh giá vé phù hợp với
nhu cầu của khách. 6.000đ/lượt, đi dưới 1/2 lộ trình; 12.000 đ/lượt, đi
suốt lộ trình; 40.000đ cho 4 giờ sử dụng; 100.000đ/xe/chuyến.
“Trong
thời gian tới chúng tôi sẽ kiến nghị với Sở Giao thông Vận tải TPHCM
điều chỉnh lại biểu đồ chạy xe để phù hợp với thực tế nhu cầu đi lại của
hành khách. Bên cạnh đó, công ty sẽ xem xét lại lộ trình sao cho phù
hợp hơn. Đối với những bất cập mà hành khách phản ánh, Mai Linh sẽ
nghiên cứu để điều chỉnh”- đại diện Mai Linh cho hay. Tuấn Kiệt
TTO - Bị lực lượng chức năng
quận 1 TP.HCM ra quân xử phạt, nhiều người đối phó bằng cách xuống
xe dắt bộ, quay đầu để chạy theo hướng khác hoặc dừng xe tấp vào nhà
dân gần đó.
Một phụ nữ cho xe dừng lại và ngồi trên xe để đối phó khi thấy lực lượng chức năng - Ảnh: LÊ PHAN
Chiều 15-2, UBND quận 1, TP.HCM cùng với lực
lượng Quản lý Trật tự đô thị, Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản
xử phạt 108 trường hợp người điều khiển cho phương tiện chạy lên vỉa hè
dành cho người đi bộ.
Hai tuyến đường mà lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra gồm Nguyễn
Bỉnh Khiêm (P.Bến Nghé) và giao lộ Lý tự Trọng - Nguyễn Trung Trực
(P.Bến Thành). Mỗi trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản xử phạt mới mức
phạt 350.000 đồng và bị tạm giữ giấy tờ xe hoặc bằng lái.
Trong lúc cơ quan chức năng tiến hành dừng các phương tiện để xử
phạt, nhiều người dân còn đối phó bằng cách xuống xe dắt bộ, quay đầu
để chạy theo hướng khác hoặc dừng xe tấp vào nhà dân gần đó.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND
quận 1 cho biết đoàn sẽ tiếp tục cho kiểm tra xử phạt trong thời gian
tới để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
“Việc các phương tiện chạy lên vỉa hè rất nguy hiểm cho người đi bộ,
mặt khác hình ảnh này rất phản cảm trong mắt khách du lịch khi đến thăm
TP.HCM.
Nhiều trường hợp cho rằng mới vi phạm lần đầu và nài nỉ xin được bỏ
qua nhưng chúng tôi kiên quyết làm nghiêm để răn đe, mỗi người dân cần ý
thức thì TP mới văn minh được. ” - Ông Hải nói.
Càng về giờ tan tầm, lượng người chạy trên vỉa hè càng đông khiến lực
lượng chức năng vất vả trong việc dừng người vi phạm để xử phạt.
Một người dân vừa từ vỉa hè
chạy xuống đường phân bua với lực lượng chức năng rằng mình không vị
phạm khi bị dừng lại - Ảnh: LÊ PHAN
Lực lượng CGST dừng một người vi phạm để xử phạt - Ảnh: LÊ PHAN
Lực lượng chức năng lập biên bản các trường hợp vi phạm chiều 15-2 - Ảnh: LÊ PHAN
Lực lượng Quản lý Trật tự đô thị ra hiệu dừng cho người đàn ông chạy trên vỉa hè dừng xe lại - Ảnh: LÊ PHAN
Dù có lực lượng chức năng xử phạt nhưng nhiều người vẫn cho xe máy chạy lên vỉa hè - Ảnh: LÊ PHAN
QUANG KHẢI - LÊ PHAN
Kẻ đâm thấu phổi người giúp cô gái đi viện đối diện với tội giết người
Liên quan đến vụ người đàn ông bị đâm sau khi giúp đưa cô gái vào viện,
luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, hành vi của nghi phạm đã gây nguy hiểm
đến tính mạng người khác, vì thế có thể phải chịu trách nhiệm về tội
giết người.
Tạm giữ hình sự kẻ đâm thấu phổi người giúp đưa cô gái vào viện
Chiều
15/2, đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành, Bắc
Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Khá (trú
tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
Công an đang tạm giữ kẻ dùng dao đâm anh Sơn trọng thương.
Vết đâm vào lưng khiến anh Sơn bị thấu phổi.
Tại
cơ quan điều tra, sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng Khá đã khai nhận
dùng dao đâm anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại xã Trạm Lộ, huyện
Thuận Thành). Anh Sơn là người cứu giúp đưa cô gái bị tai nạn giao thông
vào bệnh viện. Đối tượng Khá có quen biết với cô gái bị nạn, sau khi
nhận được tin báo đã đến bệnh viện và tưởng rằng anh Sơn là người gây ra
tai nạn đã dùng dao đâm anh Sơn trọng thương.
Theo đại tá Chinh,
ngoài đối tượng Khá còn có một thanh niên đi cùng người này có mặt tại
địa điểm xảy ra sự việc cũng đang được ghi lời khai để làm rõ. Trưởng
Công an huyện Thuận Thành cũng khẳng định, qua điều tra xác định, anh
Nguyễn Hải Sơn không phải là người gây ra tai nạn mà chỉ là người cứu
giúp đưa người bị nạn đi bệnh viện cấp cứu. Đối tượng đâm nạn nhân thấu phổi đối diện với tội giết người
Liên
quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Anh Thơm,
Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội), cho biết,
hành vi của nam thanh niên đã dùng dao đâm vào vùng trọng yếu trên cơ
thể (vùng phổi) của người đã đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp
cứu là gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Hậu quả không chết người
là nằm ngoài ý muốn chủ quan, do đó đối tượng phải chịu trách nhiệm về
tội giết người theo điểm n, khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự 1999 với hậu
quả chưa đạt.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, bạn của cô gái trẻ phải chịu trách nhiệm về tội giết người.
Luật
sư Thơm cho rằng: "Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được dao là
hung khí nguy hiểm. Khi tác động vào vùng trọng yếu trên cơ thể sẽ nguy
hiểm đến tính mạng. Mặt khác, cho dù anh Nguyễn Văn Sơn có là người gây
tai nạn và đưa người bị nạn vào bệnh viện cấp cứu thì việc nhóm bạn của
cô gái hành xử theo kiểu sử dụng vũ lực là không thể chấp nhận được".
Kết
quả điều tra của Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã xác định, anh
Nguyễn Văn Sơn chỉ là người dân thấy người bị tai nạn giao thông nên đưa
người gặp nạn vào bệnh viện để cấp cứu. "Đây là một hành động rất đáng
khen ngợi, tuy nhiên việc làm tốt đẹp này lại bị "trả ơn" bằng nhát đâm
thấu phổi khiến nhiều người bức xúc", luật sư Thơm bày tỏ.
Trước
đó, vào khoảng 19h tối 11/2, tại quốc lộ 38 thuộc khu vực xã Trạm Lộ
(Thuận Thành, Bắc Ninh), một chiếc taxi xảy ra va chạm giao thông với
một xe máy do một cô gái điều khiển khiến cô này bị thương ngã ra đường
bất tỉnh.
Lúc này, anh Nguyễn Hải Sơn, nhà ngay gần sát hiện
trường, đã cùng lái xe taxi đưa cô gái vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận
Thành để kiểm tra vết thương. Tại đây, cô gái có nhờ anh Sơn gọi điện
cho người quen đến bệnh viện rồi xảy ra sự việc hiểu nhầm.
Học sinh lớp 2 gãy chân trong sân trường: Hiệu trưởng tiểu học Nam Trung Yên trần tình
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên lần đầu phân trần sau vụ học sinh bị ô tô đâm gãy chân ở trong trường.
"Diễn biến phức tạp khiến chúng tôi rất mệt mỏi"
Liên
quan đến sự việc em Trần Chí Kiên, học sinh lớp 2A4, Trường Tiểu học
Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), sáng 15/2, phóng viên đã có
cuộc trao đổi với bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học (TH)
Nam Trung Yên.
Bà Ngọc cho biết,
vào ngày 1/12/2016, cháu Trần Chí Kiên, học sinh đang học lớp 2A4,
Trường TH Nam Trung Yên bị ngã trong giờ ra chơi.
Ngay
sau khi sự việc cháu Kiên bị ngã (lúc đó chưa biết học sinh Kiên bị gãy
chân - PV), Ban Giám hiệu nhà trường đã kịp thời phân công giáo viên
chủ nhiệm (cô Trần Thị Thu Nhung – PV) cùng với nhân viên y tế của
trường đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu và báo tin cho gia đình biết.
“Tuy
nhiên, sau 12 ngày đầu cháu điều trị, chúng tôi không biết sau này sự
việc lại trở nên phức tạp và có nhiều thông tin trái chiều đến mức cho
là “cô Hiệu phó lái ô tô chở cô Hiệu trưởng vào trường đã va phải cháu
Kiên” như vậy?
Bởi,
sau khi biết sự việc, chúng tôi hoàn toàn làm theo trách nhiệm và tình
cảm của nhà trường, coi học sinh con cháu nhà mình. Không những thế, bố
mẹ cháu Kiên khi đó còn cảm ơn nhà trường.
Nhưng
sự việc này sau đó dường như diễn biến phức tạp khiến chúng tôi rất mệt
mỏi về những thông tin chưa chính xác về vụ việc này…
Ban
đầu thì nhà trường được cô Nhung – GVCN, báo cáo tường trình là cháu
Kiên bị ngã, cho nên chúng tôi không nghĩ đến việc taxi va phải cháu
hoặc cháu va phải taxi", bà Ngọc phân trần.
Hiệu
trưởng Ngọc cho biết: “Nhà trường đã rất tin tưởng vào GVCN, nên khi cô
Nhung báo cáo là cháu Kiên tự chạy và tự ngã, rồi gia đình cũng qua cô
Nhung gửi lời cảm ơn nhà trường nên quả là chúng tôi không ngờ đến việc
cháu Kiên có bị va chạm với taxi”.
Trong
thời gian cháu Kiên nghỉ học điều trị, nhà trường rất quan tâm, đã cử
cô Nhung hàng ngày xuống nhà riêng ở phố Kim Đồng để dạy học cho cháu.
Ngay cả kỳ thi học kỳ 1, nhà trường cũng cho cô Nhung đem đề thi Toán và
Tiếng Việt xuống nhà cho cháu Kiên làm trước sự chứng kiến của bà nội
cháu. Kết quả thi của cháu rất tốt. Điều đó khẳng định nhà trường không
hề vô cảm mà hết sức trách nhiệm, quan tâm học sinh”, bà Ngọc khẳng
định.
Hỏi về diễn biến sự việc,
Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc cho biết, thời gian vừa qua, bản thân có
triệu chứng sức khỏe bị mệt kéo dài, có hiện tượng đau bụng… cần phải
kiểm tra ngay, nên vào khoảng 6h30 ngày 1/12/2016, tôi có nhờ cô Hương –
Phó Hiệu trưởng nhà trường gọi taxi rồi cùng đi tới bệnh viện Việt Đức
để khám bệnh.
Sau khi khám xong,
chúng tôi ra cổng bệnh viện gặp taxi và đi về trường. Vì tôi phải gây mê
(để nội soi dạ dày, trực tràng, đại tràng và cả sinh thiết) vẫn còn mệt
nên tôi và cô Hương mới đi taxi vào trường (cổng sau – khu vực cấm học
sinh vui chơi. Học sinh được bố trí chơi ở sân trước, rộng, an toàn, có
bảo vệ trông coi).
Cũng theo bà
Ngọc: “Trong quá trình ngồi trên xe, tôi khẳng định không có hiện tượng
va chạm vào bất kì học sinh nào trong trường nên trở về để làm việc bình
thường.
Cô Hương đi cùng bên cạnh
(vì lúc đó tôi vẫn còn choáng), tôi lên phòng ở tầng 2 cất túi, sau đó
cùng nhau xuống phòng tài vụ ở tầng 1. Thời điểm này là dịp cuối năm,
Nhà trường rất bận vì chuẩn bị quyết toán, thi giáo viên dạy giỏi, ôn
tập cho học sinh chuẩn bị thi học kỳ I…
Video: Đã xác định được danh tính tài xế đâm gãy chân học sinh trong sân trường
“Không có chuyện tôi trốn tránh trách nhiệm”
Trao
đổi với phóng viên, Bà Tạ Thị Bích Ngọc khẳng định, bà không lái xe khi
xảy ra vụ việc và không có chuyện trốn tránh trách nhiệm trong chuyện
này.
“Tôi
không ngồi trên chiếc xe va vào học sinh Trần Chí Kiên. Tôi không nhìn
thấy xe ô tô nào đâm vào cháu vì theo lẽ thông thường bất kì ai nhìn
thấy tai nạn cũng phải giúp đỡ và bảo vệ em bé không ai dại gì lại bảo
vệ người lái chiếc taxi đó”- bà Ngọc chia sẻ.
Cũng
theo bà Ngọc, “Tôi là người đứng đầu trong nhà trường, xây dựng và vun
đắp cho sự phát triển của nhà trường, chăm chút từng học sinh trong bao
nhiêu năm qua thì không thể cư xử vô cảm, thiếu trách nhiệm”- bà Ngọc
khẳng định.
“Việc tìm được lái xe
hôm đó làm tôi rất mừng và lái xe phải chịu trách nhiệm của lái xe. Sự
việc sẽ do cơ quan giải quyết”- bà Ngọc nói Cũng theo bà Ngọc, lời khai
của lái xe không đúng: “Tôi không là chủ phương tiện nên tôi không phải
né tránh, sao tôi phải né tránh’- bà Ngọc khẳng định.
Bà
Ngọc chia sẻ, “Tôi biết xe đâm vào cháu sẽ giữ ngay xe lại, bất kì là
ai thì cũng phải làm chuyện đó huống chi là học sinh của tôi, hàng ngày
tôi thương yêu. Anh lái xe chỉ là phương tiện thuê đi đường, không họ
hàng thân thích không có cớ gì bảo vệ anh taxi. Tôi khẳng định 100% là
không bao giờ có chuyện đó”.
Về
việc cơ quan điều tra tìm được lái xe chở bà đi viện hôm đó, bà Ngọc cho
rằng bà rất vui. Tuy nhiên, theo bà Ngọc, những lời khai của taxi hay
vợ của taxi là vô lí và khó chấp nhận được.
Được
biết, cơ quan công an đã tiến hành thực nghiệm hiện trường và triệu tập
người tài xế taxi được cho là đã chở bà Tạ Thị Bích Ngọc vào hôm xảy ra
sự việc để điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn khiến
học sinh Trần Chí Kiên bị gãy chân ở phía cổng phụ của trường.
Video: Học sinh gãy chân trong sân trường, hiệu trưởng bưng bít thông tin, phụ huynh bức xúc
Rút kinh nghiệm sâu sắc
Nói
về thông tin bà Tạ Thị Bích Ngọc trao đổi với báo giới trước đó rằng:
“Trường đã lấy phiếu khảo sát của các cá nhân và học sinh liên quan,
100% cho biết không nhìn thấy cháu Kiên va chạm với ô tô nào trong sân
trường”?
Vị hiệu trưởng này giải
thích, “Việc làm phiếu khảo sát cô Nhung đã tư vấn cho cấp ủy, BGH,
chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của gia đình, thống nhất mẫu phiếu khảo sát
và giao cho cô Hương chỉ đạo các cô giáo có liên quan làm rõ việc này.
Chúng
tôi thiết nghĩ việc làm này là khách quan nhất là trong lúc chưa nghĩ
được cách nào tốt hơn nên đã phát phiếu tới học sinh từ khối 2 đến khối 5
(Khối 1 không phát vì các cháu chưa đọc và hiểu hết nội dung của văn
bản). Sau đó các cô báo cáo kết quả khảo sát của giáo viên và học sinh
cùng các bản tường trình của những người liên quan trực tiếp.”, bà Ngọc
cho biết.
Cũng theo bà Ngọc, do
cách làm chưa tốt nên việc khảo sát đã gây nên sự hiểu lầm là trốn tránh
trách nhiệm. Sự thật là chúng tôi không có nghiệp vụ trong việc điều
tra sự việc nên chúng tôi nghĩ đơn giản khảo sát là phát phiếu tới tận
tay từng học sinh và giáo viên mới đảm bảo sự khách quan.
“Chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm một cách sâu sắc qua việc này rồi”, bà Ngọc phân trần.
'Bà đầm thép' Trung Quốc làm
việc 26 năm không nghỉ
Chủ
tịch Gree Electric Appliances - Dong Mingzhu cho biết bà chưa bao giờ
đến trường của con trai, không có bạn bè và coi công ty chính là cuộc
sống của mình.
Trong bảng xếp hạng 100 nữ doanh nhân hàng đầu Trung Quốc vừa công bố, Forbes
đánh giá "bà đầm thép" Dong Mingzhu là người nổi bật nhất. Chồng bà qua
đời khi con trai mới lên 2 tuổi. Và bà chưa bao giờ tái giá. Giờ đây, ở
tuổi 63, bà cũng không hề có ý định cân bằng cuộc sống - công việc.
"Gree chính là cuộc sống của tôi", Mingzhu cho biết.
Năm 1990, bà gia nhập Gree Electric trong vai trò nhân viên kinh doanh.
Mỗi lần đi chào hàng, bà đều đưa con trai theo, Mingzhu cho biết tại
Hội nghị Sản xuất Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái.
Chủ tịch Gree Electric Appliances - bà Dong Mingzhu. Ảnh: All China Tech
Sự quyết tâm và làm việc không ngừng nghỉ đã giúp bà liên tiếp lập kỷ
lục bán hàng. Mingzhu dần leo lên cấp quản lý, và nhậm chức chủ tịch vào
tháng 5/2012. Trong 26 năm làm việc tại Gree Electric, bà chưa nghỉ một
ngày nào, Mingzhu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với China News Network năm ngoái.
Gree Electric là công ty chuyên sản xuất hàng điện tử gia dụng, có trụ
sở tại Zhuhai, Trung Quốc với 78.000 nhân viên. Từ khi Mingzhu lên lãnh
đạo, cổ phiếu hãng này đã tăng hơn gấp đôi. Khi bà nhậm chức tháng
5/2012, giá cổ phiếu Gree Electric là 11,4 NDT. Còn giờ, con số này là
25,13 NDT. Vốn hóa của Gree Electric hiện là 151 tỷ NDT (22 tỷ USD).
Tuy nhiên, thành công nào cũng có giá của nó. Bà không có nhiều thời
gian cho gia đình và chưa bao giờ tham gia bất kỳ lễ tốt nghiệp nào của
con trai. "Con trai tôi học xong mẫu giáo, rồi đại học, rồi cao học,
nhưng tôi chưa đến trường nó bao giờ", bà cho biết.
Quyền lực cũng đi kèm trách nhiệm và sự hy sinh. Trong trường hợp của
Mingzhu, cái bà phải hy sinh là các mối quan hệ. "Tôi đã hy sinh tất cả
thú vui cá nhân. Tôi chẳng có bạn bè, vì tôi không thể", Mingzhu thừa
nhận, "Đó chính là sự cô đơn".
Hà Tường(theo CNBC)
Nói 3 lần không ai hiểu vì nhấn sai trọng âm
Khi giao tiếp, trọng âm đóng vai trò rất quan trọng, giúp người nói và người nghe không hiểu sai ý nhau.
Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen chia sẻ kinh nghiệm "xương máu" khi nhấn sai trọng âm.
Bài học thứ nhất: Không hiểu trọng âm, không nghe được
Chuyến bay sang Michigan "transit" ở Seoul (phát âm giống "soul" - tâm
hồn). Lần đầu đi máy bay một mình, tôi không biết đường ngang ngõ tắt ra
sao nên quyết định hỏi đường một nữ hướng dẫn viên có vẻ đẹp rất Hàn
Quốc ở sân bay.
- I'm flying to Michigan, this is my air ticket. Can you show me the way?
Cô nói bằng một giọng Mỹ ngọt ngào và chuyên nghiệp:
- Can you give me your passport?
Sau khi tôi đưa hộ chiếu, cô hỏi tôi tên, tuổi và một câu khiến tôi bối rối:
- What's your "ét-drợss"?
Tôi ngớ người, "ét-drợss" là cái gì nhỉ. Tôi hỏi lại, "pardon me?", cô lặp lại câu hỏi:
- What's your "ét-drợss"?
- I'm sorry, "ét-drợss"?
- Where do you live?
- You mean "ất-dress"?
Hóa ra cái từ "ất-dress" người ta còn nói là "ét-drợss". Về sau này,
tôi biết sự khác biệt lớn nhất giữa 2 cách phát âm của từ này chính nằm ở
trọng âm từ.
Bài học thứ hai: Nói sai trọng âm, người nghe không hiểu
Ngôi nhà nhỏ của người bạn Mỹ rộng khoảng 150 m2, trước nhà là bãi cỏ
xanh cắm "bird feeder pole" (chỗ cho chim ăn). Tôi đứng trên bãi cỏ đó
nói chuyện với người bạn:
- What about the INternal decoration?
- What do you mean?
- INternal decoration.
- I'm sorry Quang Nguyen?
- I mean the decoration inside the house.
- Oh, you mean inTERnal decoration.
Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Foreign Trade
University, cho nên chẳng lạ gì hai từ "external" (bên ngoài) và
"internal" (bên trong). Thế mà tôi nói đến hai lần người bạn vẫn không
hiểu, dù hồi ở trường, ai cũng nói INternal và EXternal.
Bài học thứ ba: Không hiểu trọng âm, hoang mang khi giao tiếp
Buổi "1st orientation" (hướng dẫn sinh viên mới) ở trường Grand Valley State University diễn ra thật thú vị.
Nói một chút về từ "orientation", hồi ở Việt Nam, tôi được dạy mỗi từ
chỉ có một trọng âm chính, cho nên quen đọc là "ờ-rì-èn-tây-shừn" - thế
mà ở đây người ta đọc là "o-rì-èn-tây-shừn", tự nhiên thấy hoang mang.
Rất nhiều các từ khác nữa, kiểu "preparation" mình hay đọc là
"prè-pờ-rây-shần", thế mà người Mỹ cứ "pre-pờ-rây-shần". Sau này mới
biết, mỗi từ có một trọng âm chính, nhưng có thể có vài trọng âm phụ
nữa.
Trọng âm rất quan trọng khi học tiếng Anh. Nếu sách tiếng Anh dùng
trong giảng dạy in đậm trọng âm của các từ khóa (content words), chắc
hẳn người học sẽ liên hệ tốt hơn giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
Quang Nguyen
Nghi can giết cô gái bỏ xác bao tải cười nói
'thích làm công an'
Huỳnh
Ngọc Phương bày tỏ ý định thích làm công an, xin số điện thoại điều tra
viên để có dịp ra tù sẽ gọi điện - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.
Ngoài ra, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội Vitalk.vn
còn có: 'Thằng Cò' Đất phương Nam khăn gói về quê sau khi làm lơ xe
thất bại; 'Lục Vân Tiên' cứu người gặp nạn bị đuổi chém dù được nạn nhân
giải thích 'đó là người cứu em; dân vây kín quay phim, chụp hình cảnh
trâu bị chặt chân tàn bạo...
1. Nghi phạm giết cô gái bỏ xác bao tải cười nói 'thích làm công an': Giả điên hòng thoát án tử?
Liên quan đến vụ giết cô gái, giấu xác vào bao tải, quá trình làm việc
tại cơ quan công an, nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ
Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) luôn cười và còn
"bày tỏ ý định thích làm công an, xin số điện thoại điều tra viên để có
dịp ra tù sẽ gọi điện?!...". Những tiết lộ mới của các cán bộ điều tra
về thái độ bất thường của nghi phạm vụ án khiến nhiều người đặt câu hỏi:
Phải chăng hắn đang cố tình giải điên hòng chối tội? > Xem chi tiết
Phương luôn cười khi làm việc với công an. Ảnh: PLO.
2. 'Lục Vân Tiên' cứu người gặp nạn bị đuổi chém: Cần xử nghiêm
Anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại
phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), người giúp đưa cô
gái bị tai nạn giao thông vào viện, kể rằng nạn nhân trong phòng cấp cứu
hô lớn "các anh ơi đó là người cứu em" nhưng anh Sơn vẫn bị đâm. Nhiều ý
kiến cho rằng hành vi của nhóm người trên là côn đồ và cần bị xử lý
nghiêm. > Xem chi tiết
Anh Nguyễn Hải Sơn đang điều trị tại bệnh viện.
3. Dân vây kín quay phim, chụp hình cảnh trâu bị chặt chân tàn bạo: Sao vô cảm đến vậy?
Con trâu bị trói lại bằng dây thừng, đầu treo cao cố định và bị một
người đàn ông dùng rìu chặt đứt 4 chân, dùng dao bầu rạch cổ... Đặc
biệt, có hàng trăm người dân đứng xung quanh chứng kiến vụ việc, dùng
điện thoại ghi lại hình ảnh trên thay vì can ngăn. Có nên cấm những hoạt
động tương tự ở nơi đông người? >Xem chi tiết
Ảnh cắt từ video.
4. Bị chê 'không đủ tầm', dàn HLV The Voice lên tiếng phản hồi: cần tiếp thu ý kiến của khán giả?
Sau tập một chương trình Giọng hát Việt mùa thứ 4 lên sóng vào ngày
12/2 vừa qua, nhiều tranh cãi đã nổ ra xung quanh sự thể hiện của các
huấn luyện viên (HLV), đặc biệt là 3 gương mặt mới Đông Nhi, Tóc Tiên và
Noo Phước Thịnh. Đông Nhi cho rằng chương trình nào cũng có sự tranh
cãi nên những phản ứng trái chiều của khán giả là chuyện bình thường.
> Xem chi tiết
Đông Nhi cho biết chuyện cô bị “ném đá” khi làm HLV The Voice là chuyện bình thường.
Trước làn sóng của dư luận, Tóc Tiên đã lên tiếng trên Facebook
cá nhân. Giọng ca Em đẹp nhất đêm nay viết: “Hiền lành thì bảo giả tạo.
Tăng động thì bảo lố lăng. Đơn giản thành ra nhạt nhòa. Khôn khéo lại
kêu thâm hiểm”. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 ngầm ý cho rằng thật khó chiều
theo đám đông vì thể hiện cách nào cũng sẽ bị chê. Trước những chia sẻ
của Đông Nhi và Tóc Tiên, có ý kiến cho rằng các HLV trẻ nên tiếp thu và
tiết chế bớt những hành động tranh giành quá đà trên sóng truyền hình.
> Xem chi tiết
Tóc Tiên lần đầu đảm nhiệm vị trí ghế nóng của The Voice 2017.
5. 'Thằng Cò' Đất phương Nam khăn gói về quê sau khi làm lơ xe thất bại: Thiếu nghị lực?
Những ngày cuối năm 2016, Phùng Ngọc, nam diễn viên của phim Đất phương
Nam đình đám một thuở, được người quen giới thiệu công việc ở Quảng
Trị. Anh được giới thiệu làm lơ xe chạy tuyến Nam – Bắc. Tuy nhiên,
"thằng Cò" lại tiếp tục bỏ việc và khăn gói về quê với lý do "thời tiết
và việc ăn uống không phù hợp nên phải tìm đường khác...”. Nhiều người
cho rằng anh thiếu nghị lực, không cố gắng kiếm tiền. Tuy nhiên, cũng có
bình luận thông cảm cho Phùng Ngọc vì nghề lơ xe vất vả thật. > Xem chi tiết
Nam diễn viên của phim Đất phương Nam đình đám một thuở.
6. Số tiền mà khán giả kiều bào phải bỏ ra để được gặp Hà Hồ, Trấn Thành, Hari Won gây chú ý
Nhóm nghệ sĩ Việt bao gồm các nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành,
Ngô Kiến Huy, Hari Won, Tạ Anh Đức mới có chuyến lưu diễn dài ngày tại
Mỹ. Tất cả đều rất được khán giả kiều bào chờ đón nồng nhiệt bởi những
tiết mục giải trí hứa hẹn vô cùng đặc sắc, thuộc nhiều lĩnh vực như âm
nhạc, tấu hài. Trên những tấm poster được danh hài Anh Đức đăng tải đã
hé lộ giá vé vào cửa của mỗi chương trình với sự góp mặt của các nghệ sĩ
tại đây khiến nhiều người chú ý. >Xem chi tiết
Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành,Tạ Anh Đức có chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ.
7. Bị bắt tại trận khi chở người yêu đi chơi Valentine bằng xe vừa ăn cướp được: Trả giá cho sự liều lĩnh
Trưa ngày 14/2, khi Quốc Anh (quê xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà, tỉnh
Phú Yên) đang sử dụng chiếc xe hiệu Exciter vừa cướp được của nạn nhân
để chở bạn gái “vi vu” trên các nẻo đường ở huyện Đông Hoà thì lực lượng
Công an tiếp cận, khống chế bắt giữ. Câu chuyện về hành vi táo tợn và
liều lĩnh của nghi phạm “sinh viên hiền lành” để cướp của đang gây tranh
cãi cộng đồng. > Xem chi tiết
Hai nghi can cướp tài sản vừa bị Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ.
Tâm Lêtổng hợp
Có nên bỏ việc 15 triệu ở
Sài Gòn xuống Vũng Tàu định cư?
Với
200 triệu tích cóp từ khi đi làm, cộng thêm gia đình giúp đỡ được
khoảng 500 triệu, tôi có nên bỏ Sài Gòn về Vũng Tàu mua nhà định cư?
(Quang Tan, 26 tuổi, TP HCM)
26 tuổi, là nhân viên văn phòng ở Sài Gòn, tôi có được thu nhập tổng
cộng một tháng 15 triệu đồng. Từ khi đi làm đến giờ tôi đã tích góp
khoảng 200 triệu.
Độc giả hãy gửi câu hỏi cần tư vấn hoặc chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, làm giàu về kinhdoanh@vnexpress.net
Công việc đang ổn định nhưng tôi muốn chuyển xuống Vũng Tàu để xin việc
và định cư. Nhờ mọi người tư vấn giúp về việc mua nhà và cuộc sống ở
dưới Vũng Tàu.
Về việc mua nhà, hiện tôi đã có 200 triệu đồng, cộng thêm khoản gia
đình cho thêm được tất cả khoảng 500 triệu, còn lại tôi có thể vay được
ngân hàng. Vậy nhờ mọi người tư vấn nếu là Vũng Tàu thì nên mua nhà ở
đâu?
Thực ra tôi cũng đang phân vân lắm vì nghe nói dưới đó khó kiếm được
việc và mua nhà cũng khó. Nhưng vì cũng quyết tâm về Vũng Tàu sống nên
tôi rất mong sự chia sẻ và đóng góp nhiệt tình của bạn đọc.
Khu nghỉ dưỡng trên sa mạc biệt lập lớn nhất thế giới
Bao quanh là sa mạc
cát Empty Quarter, du khách nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Qasr Al Sarab (Abu
Dhabi) được trải nghiệm lái xe ôtô trên các cồn cát, trekking với lạc
đà hay đạp xe đón bình minh.
Qasr Al Sarab là khu nghỉ dưỡng nằm ở rìa Empty Quarter, sa mạc cát
biệt lập lớn nhất thế giới tại miền nam Ả Rập. Du khách tới đây sẽ có cơ
hội khám phá một trong những nơi hoang dã nhất trên hành tinh.
Việc xây dựng Qasr Al Sarab bắt đầu từ năm 2007. Kiến trúc của công
trình được thiết kế nhằm giảm lượng gió thổi tới và ngăn chặn những cơn
bão cát.
Hơn 2 triệu m2 cát đã được di rời để xây nên khu nghỉ mát. Nhiều bức
tường còn dùng túi chứa cát để giảm lượng bê tông trong quá trình xây
dựng.
Mở cửa từ năm 2009, khu nghỉ mát trở thành điểm hot du lịch của khu vực
khi xuất hiện trên các trang báo, tạp chí, và cả truyền hình. Đặc biệt
nhất là vào năm 2016, Qasr Al Sarab có mặt trong bom tấn "Star Wars: The
Force Awaken" (Chiến tranh giữa các vì sao phần 7).
Qasr Al Sarab được bao bọc bởi một pháo đài theo kiến trúc của người Ả
Rập. Nơi đây cách trung tâm Abu Dhabi khoảng 2 giờ di chuyển và cách
không xa biên giới với Ả Rập Saudi.
Khu nghỉ dưỡng có 154 phòng và 52 biệt thự. Ở trung tâm khu phức hợp
sang trọng này là bể bơi trồng cọ xung quanh mô phỏng một ốc đảo xanh
tươi.
Bên ngoài những bức tường thành kiên cố là hàng cây số cát trải rộng
của khu vực Empty Quarter. Bởi vậy, Qasr Al Sarab cung cấp cho du khách
nhiều dịch vụ giải trí cũng như khám phá thiên nhiên.
Du khách có thể thử sức với các trải nghiệm: lái xe ô tô trên cồn cát,
trekking cùng những đàn lạc đà hoặc thưởng thức tiệc trà khi hoàng hôn
xuống trên sa mạc.
Một hoạt động phổ biến khác của các du khách tới Qasr Al Sarab là đạp
xe (bánh xe lớn) để khám phá hoang mạc vào những buổi bình minh.
Những tòa biệt thự trong khu nghỉ dưỡng đều có một bể bơi riêng, cả 50
biệt thự được xây hướng ra phía Tây để du khách có thể ngắm cảnh hoàng
hôn.
(Theo CNN)
Hương Chi
Người Hà Nội trúng số độc đắc 31 tỷ đồng đeo mặt nạ hacker tới nhận giải
Chiều ngày 15/2 tại Hà Nội, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)
đã tổ chức buổi Lễ trao giải Jackpot - Mega 6/45 kỳ quay thứ 88 cho
khách hàng đến từ Hà Nội.
Trước đó, khách hàng đã mang chiếc vé Mega 6/45 có bộ
số 02-06-10-13-20-28 trùng với kết quả giải Jackpot kỳ quay thứ 88 đến
chi nhánh Hải Phòng yêu cầu thực hiện thủ tục trả thưởng.
Qua
xác minh trên hệ thống và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé
của khách hàng mang đến là hợp lệ và trị giá giải Jackpot trúng thưởng
là 31.054.352.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy
định pháp luật) và được phát hành tại điểm bán hàng ở TP. Hà Nội như đã
công bố.
Người trúng giải xổ số hơn 31 tỷ đeo mặt nạ hacker đến nhận thưởng.
Theo
yêu cầu của người trúng thưởng (được quy định tại khoản 3, Điều 31,
Thông tư số 136/2013/TT-BTC03/10/2013 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ
số tự chọn số điện toán), Vietlott bảo mật thông tin trả thưởng và chỉ
được phép công bố thông tin tên viết tắt, nơi cư trú và hình ảnh che
mặt.
Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi sẽ nhận khoản tiền thưởng 28 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản.
Như vậy, đã có tổng cộng 15 khách hàng trúng thưởng tại 14 kỳ quay được trao thưởng, với tổng giá trị hơn 822,4 tỷ đồng.
Ronaldo, hung thần tại vòng 1/8 Champions League
Nguyên Trí, Theo Zing 19:49 15/02/2017
Thống kê cho thấy vòng 1/8 UEFA Champions League luôn trở thành địa điểm
yêu thích của Cristiano Ronaldo khi anh thường xuyên có cho mình những
bàn thắng.
Ronaldo đang chạy đua với Lionel Messi trên hành trình cán mốc 100
bàn tại cúp châu Âu. Từ khi khoác áo Real Madrid, CR7 đang thẳng tiến
trên con đường trở thành cỗ máy ghi bàn hàng đầu của giải với 80 bàn
thắng được tạo ra. CR7 lúc này chỉ còn cách cột mốc lịch sử 5 bàn nữa.
Và
mọi chuyện có thể dễ dàng hơn cho Ronaldo khi anh rất có duyên với vòng
1/8 Champions League. Từ mùa 2011-12, số 7 người Bồ Đào Nha đã có 14
bàn liên tiếp qua các vòng knock-out đầu tiên. Thói quen ghi bàn đều đặn
của Ronaldo khởi đầu cách đây 5 năm với 3 bàn xé lưới CSKA Moscow.
Ronaldo từng ghi bàn vào lưới MU tại vòng 1/8 Champions League.
Năm
tiếp theo, số 7 ghi 2 bàn vào lưới đội bóng cũ Manchester United. Trong
chuyến trở về mái nhà xưa Old Trafford, cầu thủ này cũng có 1 pha lập
công. Real Madrid hạ "Quỷ đỏ" 2-1 ngay tại sào huyệt, qua đó giành thắng
lợi chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận.
Schalke 04 trở thành nạn
nhân tiếp theo của Ronaldo. Trước đại diện Bundesliga tại vòng 1/8
Champions League mùa 2013-14, CR7 đóng góp 4 bàn trong chiến thắng hủy
diệt 9-2 sau hai lượt. Giải đấu năm đó chứng kiến "Los Blancos" hoàn tất
giấc mơ "La Decima" với danh hiệu Champions League thứ 10.
Ronaldo
đã ghi 15 bàn tại vòng 1/8 Champions League trong màu áo Real Madrid.
Từ mùa 2011-12, anh liên tục ghi bàn ở vòng đấu này. Ronaldo đã có tổng
cộng 95 bàn tại Champions League.
Ronaldo gặp lại Schalke
một năm sau và tiếp tục gieo sầu lên đối thủ. Sau hai lượt, anh bỏ túi 3
bàn trong chiến thắng chung cuộc 5-4. Rồi vào năm ngoái, CR7 lại thể
hiện đẳng cấp với hai màn trình diễn chói sáng trước AS Roma. Anh đóng
góp 2 bàn trong 4 bàn thắng CLB dội vào lưới đối phương.
Ronaldo thường xuyên ghi bàn ở vòng 1/8 Champions League từ mùa 2011.
Kết
thúc mùa 2015-16, Real Madrid lại giành chức vô địch Champions League.
Cũng trước người anh em cùng thành phố Atletico trong trận chung kết,
"Kền kền trắng" có chiến thắng nghẹt thở trên chấm 11 mét với tỷ số 5-3.
Hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút và hai hiệp phụ.
Ở loạt sút
luân lưu đầy may rủi, chính Ronaldo thực hiện quả phạt đền thứ năm quyết
định mang về chiếc cúp châu Âu thứ 11 cho "Los Blancos".
Mùa này,
Real sẽ chạm trán một đại diện Italy khác tại vòng 1/8 là Napoli. Trận
lượt đi của hai đội diễn ra vào ngày 16/2. Tại vòng bảng, Ronaldo mới
ghi được 2 bàn sau 6 trận. Đó là một sự thụt lùi về phong độ. Thế nhưng
những cổ động viên "Los Blancos" chưa bao giờ mất niềm tin vào CR7.
Họ hy vọng cái dớp liên tiếp ghi bàn tại vòng knock-out của Ronaldo sẽ tiếp tục được phát huy.
So sánh về Ronaldo và Messi tại Champions League
Cháy cửa hàng giày dép, 2 mẹ con chết thương tâm
VOV.VN - Ngọn lửa bất ngờ
bốc cháy thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng giày dép Thủy Trinh khiến 2 mẹ
con chủ cửa hàng tử vong tại chỗ.
Khoảng 1h sáng nay (15/2), một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại Chợ Đêm thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Một
số người dân ở gần cửa hàng giày dép Thủy Trinh cho biết: Khi nghe tri
hô báo cháy đã lập tức chạy đến, dùng các thanh sắt cạy cửa shop để cứu
người và tài sản.
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: TTXVN)
Tuy
nhiên, do lửa và khói rất lớn nên chỉ có anh Trần Thanh Tâm là chủ cửa
hàng đưa con gái nhỏ sinh năm 2012 thoát ra ngoài được, vợ và con trai 6
tuổi bị kẹt lại phía trong.
Nhận
tin báo cháy, khoảng 5 phút sau, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa
cháy chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tại thời điểm
đó, cả 3 chiếc cửa cuốn của cửa hàng không thể mở được do bị mất điện,
phía bên trong ngọn lửa bùng phát dữ dội do có rất nhiều mặt hàng dễ
cháy như quần áo, giày dép…
Lực
lượng chữa cháy đã phá các cửa và tường bên hông và phía sau của cửa
hàng để tìm kiếm, cứu nạn 2 người còn bị mắc kẹt bên trong. Do ngọn lửa
cháy lớn nên phải mất hơn 1 giờ, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
Hai
người bị mắc kẹt bên trong đã tử vong. Vụ cháy cũng đã làm thiêu rụi
hoàn toàn cửa hàng giày dép ước thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Hiện Công an thị xã Đồng Xoài đang phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.
VOV.VN - Ngọn lửa phát ra từ
quán Beer Club Vitamin C2 tại Vũng Tàu, hàng trăm thanh niên đang nhảy
nhót mừng ngày Valentine đã tháo chạy ra ngoài.
VOV.VN - Đám cháy tạo thành cột khói cuồn cuộn cao hàng chục mét, bao trùm toàn bộ kho xưởng hàng trăm mét vuông.
Cuối cùng Junsu (Kang Tae Oh) cũng gặp được Linh (Nhã Phương) để nói chuyện rõ ràng trong tập 28 “Tuổi Thanh Xuân 2”.
Tập mới nhất của Tuổi Thanh Xuân 2 lại một lần nữa xoa dịu
trái tim của khán giả khi để Junsu (Kang Tae Oh) và Linh (Nhã Phương) có
cơ hội nói chuyện với nhau. Thật ra, để gặp được Linh mà bày tỏ nỗi
lòng, Junsu cũng chịu không ít cơ cực. Vì Linh nhất quyết không chịu gặp
mặt Junsu, anh chàng đi tìm nàng giữa đêm Hà Nội và tất nhiên là không
tìm được. Sau đó, Junsu thức cả đêm ngồi chờ ngoài cửa nhà Linh.
Phong (Mạnh Trường) tuyên bố anh sẽ bảo vệ Linh bằng mọi giá
Nhớ
thương Linh là vậy nên Junsu cư xử rất "tàn nhẫn" với Cynthia (Jung Hae
Na). Lúc Cynthia gọi điện hỏi han tình hình, Junsu thản nhiên kể về
việc anh vẫn chưa thể gặp, nói chuyện với Linh và mình đã lo lắng như
thế nào. Kể về người thứ ba với vợ sắp cưới mà Junsu tự nhiên như kể như
với bạn, không biết rằng mình đã làm Cynthia tổn thương đến thế nào.
Chính Cynthia cũng trách Junsu không nghĩ cho cảm xúc của cô.
Sau
đó, Junsu biết được Linh đang ốm ở quê nên anh nhanh chóng bắt xe về
gặp cô. Cả nhà Linh đều sửng sốt trước sự xuất hiện của Junsu và cả hai
ra bờ sông nói chuyện. Diễn biến phim từ lúc Junsu về quê Linh cho đến
lúc anh trò chuyện cùng Linh khá chậm, khiến khán giả kiên nhẫn nhất
cũng có thể mất bình tĩnh.
Tại nơi đây, Junsu nói những lời đậm
chất ngôn tình như: "Dù anh không thể nhớ ra em nhưng trái tim anh sẽ
luôn hướng về em". Anh dịu dàng lau những giọt nước mắt cho Linh và đặt
tay cô lên trái tim mình. Cả hai đã quyết định về Đà Nẵng rồi đường
hoàng nói cho mọi người tất cả mọi chuyện.
Tập 29 Tuổi Thanh Xuân 2 phát sóng lúc 21h30 thứ Năm ngày 16/2 trên VTV3
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vừa từ chức từng bị ông Obama sa thải
Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump đã biết chuyện ông Michael Flynn lừa dối về việc liên lạc với Nga từ nhiều tuần trước.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn vừa từ chức hôm 13.2 là
người từng bị cựu tổng thống Barack Obama sa thải khi đang giữ chức Giám
đốc Cơ quan tình báo quốc phòng vào năm 2014, theo Fox News.
Ông Flynn từng nói mình bị sa thải do có quan điểm cứng rắn hơn so
với ông Obama về vấn đề Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên một cựu quan chức
cấp cao của Mỹ cho biết ông Flynn bị sa thải do không tuân thủ những chỉ
đạo của cấp trên.
Reuters ngày 14.2 dẫn lời Chánh văn phòng Nhà Trắng Sean Spicer cho
biết ông Trump đã được báo việc ông Flynn lừa dối Nhà Trắng từ nhiều
tuần trước dù chưa sa thải ông này ngay.
Theo đó, ông Trump được báo lại hồi cuối tháng 1 rằng ông Flynn đã
không nói hết sự thật về những thảo luận với đại sứ Nga khi báo cáo với
Phó tổng thống Mike Pence.
Theo ông Spicer, ông Flynn từ chức theo yêu cầu của ông Trump và “vấn đề đơn thuần là do chuyện lòng tin”.
Một số nghị sĩ Mỹ, bao gồm cả những người theo đảng Cộng hòa đã kêu
gọi điều tra không chỉ về ông Flynn mà còn về mối liên hệ giữa Nhà
Trắng với Nga. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố muốn cải thiện quan hệ
với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nghị sĩ Adam Chiff, quan chức cấp cao tại Ủy ban Tình báo Hạ viện,
cho rằng ông Trump sa thải ông Flynn chỉ vì truyền thông đang chú ý đến
vấn đề của ông này, chứ không phải do lo ngại về những sai phạm liên
quan.
“Đến hôm qua họ mới mất lòng tin vào tướng Flynn trong khi họ đã
biết chuyện nói dối từ nhiều tuần trước là vì chuyện này đã công khai”,
MSNBC dẫn lời ông Schiff nhận định.
Ngày 14.2, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn trở thành quan
chức cao cấp đầu tiên rời nội các của tân Tổng thống Donald Trump sau
chưa đầy một tháng.
(TinTheThao.com.vn)
- Tương lai của Luke Shaw tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn khi HLV Jose
Mourinho xác nhận, hậu vệ này sẽ không ra sân trong trận gặp
Saint-Etienne ở vòng 32 đội Europa League.
Kể
từ sau chiến thắng 4-0 trước Wigan Athletic ở FA Cup hồi đầu tháng Một,
Luke Shaw chưa bao giờ được ra sân trong màu áo Manchester United.
Trong khi đó, lần cuối cùng Shaw được chinh chiến ở Ngoại hạng Anh đã là
vào tháng 11.
Trước
trận lượt đi gặp Saint-Etienne trong khuôn khổ vòng 32 đội Europa
League, HLV Jose Mourinho một lần nữa khiến Luke Shaw phải lo lắng về
tương lai khi khẳng định, ông không có ý định để hậu vệ này ra sân thi
đấu.
Chia sẻ trong buổi phỏng vấn trước trận, Mourinho xác nhận: "Luke Shaw sẽ không ra sân trận gặp Saint-Etienne bởi đội bóng vẫn đang thi đấu rất tốt. Tôi hạnh phúc với bộ tứ hiện có. Manchester United sẽ xuất phát với Valencia, Bailly, Smalling và Daley Blind."
Những
phát biểu của Jose Mourinho khiến tương lai của Luke Shaw trở nên bất
định. Cập bến sân Old Trafford với giá 30 triệu bảng từ Southampton,
Shaw được kỳ vọng không ít nhưng chấn thương gãy chân ghê rợn hồi đầu
mùa giải trước đã khiến sự nghiệp của Shaw bị chững lại.
Trở
lại với trận đấu với Saint-Etienne, HLV Jose Mourinho tuyên bố,
Manchester United muốn giải quyết gọn đối thủ ngay trong lượt đi. Ngoài
việc cạnh tranh Top 4 Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ cũng có thể giành được tấm
vé dự Champions League nếu vô địch Europa League.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét