Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
RỒ DẠI VÀ THIÊN TÀI 18
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Những phát minh thiên tài (Phần 2)
Cậu bé thiên tài 12 tuổi vào đại học, muốn lấy bằng tiến sĩ năm 18 tuổi
27 October, 201611,275 lượt xem
Ở tiểu bang
California (Hoa Kỳ) có một cậu bé thiên tài người Ấn Độ tên Tanishq
Abraham, tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng cậu đã có 3 bằng tốt nghiệp cao đẳng
cộng đồng và được nhận vào 2 trường đại học ở California. Cậu dự định
học ngành y với hy vọng sẽ trở thành bác sĩ và chuyên gia nghiên cứu y
học vào năm 18 tuổi.
Cậu bé thiên tài người Ấn Độ Tanishq Abraham. (Ảnh: media3.s-nbcnews.com)
Tanishq
và em gái là thành viên trẻ tuổi nhất của tổ chức thiên tài “Mensa
International”. Tanishq tham gia vào Mensa International khi chỉ mới 4
tuổi. Cậu nhảy 2 bậc tiểu học mà vẫn cảm thấy chương trình học quá dễ
nên cha mẹ chỉ còn cách cho cậu tự học ở nhà.
Mẹ
Tanishq là một bác sĩ thú y, bà đã mời một tiến sĩ về nhà để dạy học cho
cậu. Năm 6 tuổi, Tanishq muốn vào học cao đẳng cộng đồng. Mẹ cậu nói: “Con chỉ mới có 6 tuổi mà lại muốn học cao đẳng cộng đồng à?”,…, “Thế nên chúng tôi chỉ cười trừ”. Nhưng
khi Tanishq 7 tuổi, cậu bé lại có suy nghĩ này, lần này cậu thuyết phục
được cha mẹ đưa cậu đến trường cao đẳng cộng đồng American River
College để đăng ký.
Tanishq nói: “Có rất nhiều giáo sư không cháu chọn môn của họ, bởi vì cháu còn quá nhỏ”. Cuối
cùng, có một vị giáo sư đã đồng ý, nhưng thêm một điều kiện là phải có
mẹ cậu đi học cùng. Không bao lâu sau, Tanishq trở thành một sinh viên
ưu tú. Cậu nói: “Cháu thường phải giải thích cho mẹ thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp”.
Giáo sư nói rằng Tanishq hoàn toàn không sợ đặt câu hỏi, cậu bé luôn hỏi rất nhiều vấn đề.
Năm 10
tuổi, Tanishq tốt nghiệp trung học với điểm số 4.0 (GPA) và được đăng
trên trang nhất các báo, thậm chí cả tổng thống Obama cũng gửi thư đến
chúc mừng cậu.
Năm vừa rồi, Tanishq đã nhận được bằng cử nhân về các ngành khoa học tổng hợp, số học, vật lý học và nghiên cứu ngoại ngữ.
(Ảnh: Facebook)
Hiện cậu
bé Tanishq 12 tuổi đã được đại học California phân hiệu Danis nhận vào
trường và còn nhận được học bổng sinh viên xuất sắc của phân hiệu Santa
Cruz.
Nếu
Tanishq lựa chọn đăng ký vào phân hiệu Danis hay Santa Cruz của trường
đại học California thì cậu sẽ vào đại học với tư cách là sinh viên năm
ba.
Tanishq dự định theo học ngành kỹ thuật y sinh, tương lai trở thành một bác sĩ và chuyên gia nghiên cứu y khoa. Cậu cho biết: “Cháu muốn lấy được học vị tiến sĩ vào năm 18 tuổi”.
Tanishq
nói rằng cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường, cậu không chỉ chuyên tâm
vào kính hiển vi, cậu cũng chơi trò chơi điện tử, chỉ là cậu thích học
mà thôi.
Cha của
Tanishq là một kỹ sư phần mềm, ông từng theo học tại đại học Cornell và
được điểm số SAT tối đa đối với ngành số học. Ông nói về con trai mình: “Từ khi mới sinh ra cháu đã rất thông minh rồi”.
Em gái 10 tuổi của Tanishq – cô bé Tiara hiện cũng đang theo học tại trường cao đẳng cộng đồng American River College.
Thiên tài 9 tuổi vào đại học và muốn chứng minh “Chúa thực sự hiện hữu”
4 October, 20167,483 lượt xem
Trong khi
nhiều đứa trẻ cùng trang lứa bước vào lớp 4 thì cậu bé 9 tuổi William
Maillis (sống tại Penn, Pennsylvania, Hoa Kỳ) đã tốt nghiệp trường trung
học phổ thông và vào đại học.
Cũng giống như bao đứa trẻ bình thường
khác, William thích thể thao, chương trình truyền hình, máy tính và trò
chơi video. Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng chú ý nhất của William là một
ngày cậu đến gần cha và nói: “Không có gì là ngẫu nhiên. Không có việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân”, theo nhật báo Post-Gazette.
William Maillis đang ngồi trong lớp học tại trường Đại học Cộng đồng thuộc quận Allegheny. (Ảnh: Nate Guidry/Post-Gazette.com)
Trước khi được 8 tháng tuổi, William đã
có thể nhận dạng con số và nói những câu hoàn chỉnh. Cha William, ông
Peter Maillis là một linh mục cho biết, cậu bắt đầu nói vào lúc 7 tháng
tuổi. Khi đó, ông Peter bảo Maillis nằm xuống giường thì cậu nói “Con
không muốn, con muốn sữa”.
William biết làm phép tính cộng vào lúc
21 tháng tuổi và phép nhân khi được 2 tuổi, lúc đó cậu cũng đọc được các
sách dành cho trẻ em và tự viết một cuốn sách nhỏ 9 trang mang tên
“Happy Cat”. Cậu có thể làm đại số khi lên 4 tuổi và học tiếng Hy Lạp.
Cha William cho biết, lúc 5 tuổi, vào
một buổi chiều, William đã mang một cuốn sách hình học 209 trang vào
phòng và đọc toàn bộ chúng, 11 ngày sau, cậu “đang giải quyết những bài
toán về chu vi và đã nhớ số pi đến phần thập phân thứ 15” (sau
đó, William nói rằng lúc ấy cậu đã nhớ được số pi tới phần thập phân thứ
20). Cũng trong độ tuổi này, William đã có thể đọc tiếng Anh, Hy Lạp,
bảng chữ cái tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hebrew, cùng với các
kỹ năng ngôn ngữ khác, hiện cậu cũng đang học tiếng Trung Quốc.
William và cha – ông Peter Maillis. (Ảnh: CBS Philly)
Nhà tâm lý học Đại học bang Ohio –
Joanne Ruthsatz đã tuyên bố William là một thiên tài ở tuổi lên 5. Giáo
sư có học vị tiến sĩ này đang nghiên cứu về thần đồng – những đứa trẻ
xuất sắc trong một lĩnh vực như nghệ thuật, âm nhạc hay toán học và
thiên tài – những người có trí thông minh cao trên mọi lĩnh vực khác
nhau. Bà cho biết đã đưa cho William một bài kiểm tra trí thông minh
Stanford-Ninet và thấy rằng cậu đã đạt điểm gần như tuyệt đối hoặc tuyệt
đối là 19 điểm trong tất cả các lĩnh vực, với số điểm cao nhất có thể
đạt là 160.
Bà Ruthsatz, người xuất hiện
trong chương trình 60 Phút của đài CBS cùng với thiên tài 8 tuổi Jacob
Barnett cho biết, cậu bé William có khả năng nhận thức tương tự, “Rất hiếm có một đứa trẻ phát triển trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi gọi chúng thiên tài”.
William bắt đầu học lượng giác lúc 7
tuổi thông qua trang học trực tuyến “Khan Academy”, cũng như đọc tiểu
thuyết và viết tiểu luận. Cậu tốt nghiệp trung học khi lên 9 tuổi.
Tháng 5 vừa qua, William vào học tại
trường Đại học Cộng đồng thuộc quận Allegheny (tiểu bang Pennsylvania,
Hoa Kỳ) và lên kế hoạch thi vào Đại học Carnegie Mellon trong năm tới.
“Bây giờ, việc trở thành sinh viên trẻ nhất trong lớp không còn làm cháu cảm thấy không thoải mái nữa”, William nói.
William dự định sẽ lấy học vị tiến sĩ và
trở thành một nhà vật lý học thiên thể, nghiên cứu về các hố đen, không
gian, thời gian, sự hình thành của vũ trụ… Cậu muốn chứng tỏ cho mọi
người thấy “Thiên Chúa thực sự hiện hữu” bằng cách chứng minh rằng “chỉ có một thế lực bên ngoài mới có thể hình thành được vũ trụ”.
Nói về khả năng vượt trội của con mình, cha của William cho biết, ông thường bảo với con rằng: “Chúa đã ban cho con một món quà. Điều tồi tệ nhất là từ chối món quà đó và không sử dụng nó cho sự tiến bộ của thế giới”.
Hoàng Vân
Trên thế giới chỉ có 1% người đạt đến “cảnh giới trí tuệ”
9 October, 201658,325 lượt xem
Theo tính toán của Giáo sư tâm lý học nổi tiếng Abrham Maslow (Hoa
Kỳ), trên thế giới chỉ có khoảng 1% số người cuối cùng có thể đạt đến
“cảnh giới trí tuệ”: không bị ràng buộc, sáng suốt, biết số trời, biết
lắng nghe, làm theo ý mình nhưng không vượt quá giới hạn.
Giáo sư
Maslow đã miêu tả rõ ràng hơn bức tranh về “những người trưởng thành”
sau khi nghiên cứu rất nhiều tính cách đặc biệt của các vĩ nhân nói
chung trong lịch sử. Những người này có 16 điểm đặc biệt sau đây:
1. Khả năng phán đoán của họ tốt hơn
người bình thường, quan sát sự việc rất thấu đáo, chỉ dựa vào một số
việc đang xảy ra sẽ có thể dự đoán chính xác được diễn biến ra sao trong
tương lai.
(Ảnh qua duanziku.com)
2. Họ có thể chấp nhận bản thân, người
khác, cũng có thể chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Dù trong hoàn cảnh thuận
lợi hay khó khăn, họ đều có thể bình tĩnh như không có gì xảy ra, xem
mọi chuyện dễ dàng. Dù rằng họ không gặp được hoàn cảnh mà mình thích,
nhưng họ sẽ chấp nhận hiện thực không hoàn mỹ này (sẽ không oán trách vì
sao chỉ có nửa ly nước), sau đó họ sẽ chịu trách nhiệm cải thiện tình
hình.
3. Họ rất đơn giản, tự nhiên và chân
thật. Họ không có nhu cầu mạnh mẽ đối với danh lợi, vì thế mà sẽ không
giả tạo, lấy lòng người khác. Có câu: “Những người vĩ đại là những người mãi mãi đơn thuần”, trong những khối óc vĩ đại tràn đầy trí tuệ, nhưng thường vẫn giữ một trái tim đơn thuần, thiện lương.
4. Họ có cảm giác trách nhiệm đối với
cuộc sống, vì thế thường cố gắng giải quyết các vấn đề có liên quan đến
mọi người xung quanh. Họ cũng không tự xem mình là trung tâm, cũng sẽ
không chỉ quan tâm đến bản thân.
5. Họ thích cuộc sống một mình, cũng có
thể vui vẻ với mọi người xung quanh. Họ thích có thời gian ở một mình để
nhìn lại bản thân, bổ sung thiếu sót của chính mình.
6. Họ không cần dựa vào người khác để có
cảm giác an toàn. Họ giống như một chiếc ly đầy ắp hạnh phúc, tràn đầy
niềm vui, họ thường thích chia sẻ với người khác mà không cần nhận lại.
7. Họ biết cách hưởng thụ những điều đơn
giản, có thể nhìn thấy cả thiên đường từ một hạt cát, họ giống như một
đứa trẻ ngây thơ tò mò, có thể không ngừng tìm được niềm vui mới từ
trong những kinh nghiệm sống bình thường nhất, nhìn thấy được cái đẹp
trong cuộc sống từ những thứ bình dị.
8. Có rất nhiều người trong số họ đã từng trải qua kinh nghiệm tôn giáo “người và trời hợp nhất”.
(Ảnh qua bildmaschine.de)
9. Tuy nhìn thấy rất nhiều sự xấu xa yếu
kém của con người, nhưng họ vẫn luôn giữ được lòng trắc ẩn, tình yêu
dành cho vạn vật, có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác bên trong
những điều tồi tệ.
10. Có thể họ không có nhiều bạn, nhưng
những mối quan hệ của họ lại thân thiết hơn người bình thường. Có thể họ
có rất nhiều mối quan hệ xa xôi, không hề gặp mặt, nhưng lại luôn thấu
hiểu lẫn nhau.
11. Họ khá dân chủ, biết cách tôn trọng,
yêu quý và đối xử bình đẳng với những người không cùng giai cấp, không
cùng dân tộc, xuất thân khác nhau.
12. Họ có một trí tuệ biết phân biệt
đúng sai, sẽ không phán đoán bằng hai cách phân tích tuyệt đối (“không
phải tốt thì là xấu” hoặc “người da đen thì đều lười biếng”) như người
bình thường.
(Ảnh qua wallpaper.zone)
13. Những lời họ nói đều có triết lý, và cũng thường là hài hước mà không thô thiển.
14. Suy nghĩ của họ đơn thuần giống như
một đứa bé ngây thơ, có tính sáng tạo rất cao. Họ dễ dàng biểu lộ cảm
xúc, sẽ hát khi vui, khóc khi buồn, không giống với những người có cảm
xúc phức tạp, thích “mánh khóe”, “che giấu”, “không để lộ vui buồn”.
15. Cách ăn mặc, thói quen sinh hoạt,
thái độ đối nhân xử thế của họ thoạt nhìn thì có vẻ khá truyền thống và
bảo thủ, nhưng họ lại rất thoải mái, khi cần thiết có thể vượt qua sự
ràng buộc của văn hóa và truyền thống.
16. Họ cũng sẽ phạm những lỗi ngây ngô.
Khi họ cống hiến hết mình cho công việc, cho sự chân thực hay điều lương
thiện, họ sẽ không để ý đến những việc vặt vãnh khác. Ví dụ như Edison
từng quá mức tập trung nghiên cứu mà quên mất mình đã ăn cơm hay chưa,
bạn ông nói đùa rằng ông đã ăn rồi thì ông cũng tin là thật, vỗ vỗ bụng
rồi vui vẻ quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục làm việc.
Thomas Edison. (Ảnh qua mdzol.com)
Theo
tính toán của Maslow, trên thế giới chỉ có khoảng 1% số người cuối cùng
có thể đạt đến cảnh giới trí tuệ không bị ràng buộc, “sáng suốt”, “biết
số trời”, “biết lắng nghe”, “làm theo ý mình nhưng không vượt quá giới
hạn”.
Không
phải tất cả mọi người đều có thể đạt đến cảnh giới này, nhưng khi chúng
ta đến gần cảnh giới này thì cuộc sống sẽ luôn vui vẻ và ý nghĩa.
Theo Secretchina Thanh Mai
Những nhà khoa học lỗi lạc nhất tin vào thuyết vô thần hay hữu thần?
15 August, 201629,059 lượt xem
Trên tuyến
xe lửa đi về Paris, có một thanh niên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít
phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút trong túi áo ra một chuỗi mân
côi và chìm đắm trong cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cử chỉ của cụ
già với vẻ bực bội.
Sau một hồi lâu, xem chừng không thể chịu nổi, anh ta mạnh dạn lên tiếng:
“Thưa Ông, Ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à?”
Cụ già thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao?”
Người thanh niên xấc xược trả lời:
“Lúc nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm
sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được, bởi vì khoa học đã
mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi và hãy học hỏi những khám phá mới của
khoa học, rồi ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến nay đều là
những chuyện nhảm nhí hết.”
Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên:
“Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không?”
Người sinh viên nhanh nhảu trả lời:
“Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gởi sách vở đến cho ông, rồi ông sẽ say mê đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem.”
Cụ già từ từ rút ra trong túi ra một tấm
danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, người
sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác. Bởi vì
trên tấm danh thiếp ấy có ghi:
Louis Pasteur, viện nghiên cứu khoa học Paris.
Louis Pasteur (Ảnh: biography.com)
Đọc xong câu chuyện trên, bạn cảm thấy
thú vị hay băn khoăn nhiều hơn? Khoa học liệu có mâu thuẫn với tín
ngưỡng vào Thần? Louis Pasteur là một trong những nhà khoa học vĩ đại
nhất trong lịch sử, với những khám phá về vi trùng, tẩy trùng, về tiêm
chủng, miễn dịch… Người đặt nền tảng cho ngành vi sinh vật học này từng
phát biểu: “Một ít khoa học làm ta xa rời Chúa; nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa”
Lấy cảm hứng từ câu nói của Pasteur, bài
viết này sẽ cố gắng tìm lại mối liên kết giữa khoa học và tín ngưỡng
qua những dẫn chứng giản dị và dễ hiểu nhất.
Khoa học là gì?
Khoa học hiện đại đã thẩm thấu vào hầu
như mọi lĩnh vực có liên quan tới cuộc sống con người, đến nỗi rất nhiều
người đã coi khoa học hiện đại cũng giống như chân lý một cách không tự
biết, còn “phi khoa học” lại trở thành một danh từ đồng nghĩa với sai
lầm.
Trên thực tế từ khoa học (Science) bắt
nguồn từ trong chữ La tinh, nghĩa nguyên gốc là “học vấn”, căn bản là
chuyện khác với chân lý.
Nói rộng ra, khoa học chính là không
ngừng tìm kiếm những phương pháp để tiếp cận với quy luật của vũ trụ và
thể hệ kiến thức được hình thành từ đó. Khoa học hiện đại là một bộ
những hệ thống và thể hệ tri thức, dùng hình thức logic và phương pháp
chứng thực làm cơ sở để nhận thức và tìm kiếm quy luật của thế giới vật
chất, ở đây chúng ta gọi nó là khoa học thực chứng.
Từ nghĩa này, khoa học chứng thực hoàn toàn không đồng nghĩa
với chân lý cuối cùng, và khoa học cần luôn sẵn sàng kiểm nghiệm lại sự
vật và cập nhật theo sự phát triển nhận thức của con người. Đồng thời
chúng ta cũng không thể đảm bảo rằng phương pháp tìm kiếm của khoa học
thực chứng hiện đại là duy nhất để tìm kiếm chân lý của vũ trụ.
Tính hạn chế của khoa học
Cùng với sự phát triển chóng mặt, khoa
học hiện đại cũng đã dần dần mang tới cho nhân loại nhiều vấn đề đau
đầu. Một lớp những nhà khoa học có tầm nhìn xa đã bắt đầu nhận thức được
giới hạn của khoa học hiện đại.
Cơ sở triết học của khoa học chứng thực
đến từ phương Tây, đã phân chia thế giới hoàn chỉnh thành hai phạm trù
độc lập: vật chất và tinh thần, do đó quan niệm về tự nhiên được thiết
lập đã phân tách con người và tự nhiên, con người và thế giới, tâm và
vật. Hậu quả của nó chính là không thể chứng minh được bản chất của hoạt
động tinh thần, mối quan hệ giữa tinh thần và vật chất, tác dụng của
tinh thần với vật chất, mà sinh mệnh của con người lại là một thể hợp
nhất giữa tinh thần và vật chất.
Như vậy, hoạt động tinh thần nằm ngoài
tầm mắt của khoa học thực chứng hiện đại, đạo đức lại chỉ là thuyết giáo
thuần túy không có cơ sở vật chất, con người và tự nhiên cũng không còn
là một thể hoàn chỉnh. Một trong những hậu quả của nó chính là sự đối
lập giữa con người và tự nhiên. Sự phát triển của khoa học do con người
đóng vai trò chủ đạo lại có những thiếu sót rất lớn:
James Watt phát minh ra động cơ hơi nước, từ đó đã mang lại cho Cách
mạng Công nghiệp một thời đại mới sử dụng nguồn năng lượng nhiên liệu
hóa dầu với quy mô lớn. Ai cũng không thể nghĩ được rằng nhân loại 200
năm sau sẽ vì vậy mà rơi vào khó khăn do hiệu ứng nhà kính.
Người ta cho rằng phát minh về chất làm lạnh mang tới cho nhân loại
vô số tiện ích, không ai nghĩ tới vài chục năm sau, nó đã phá hoại tầng
ô-zôn, gần như đã trở thành sát thủ hủy diệt nhân loại.
Cô-ca-in là loại thuốc công hiệu dùng gây mê trong ngành y, nhờ nó
mà có nhiều sinh mạng đã được cứu. Nhưng ngày nay những người hút
cô-ca-in đã dùng trăm phương nghìn kế để kiếm được nó. Không quá thổi
phồng khi nói: Cô-ca-in hủy diệt mạng sống còn nhiều hơn số người nó cứu
được.
Khi Einstein phát hiện ra phương trình chuyển hóa giữa năng lượng và
khối lượng (E=MC^2), ông không thể ngờ vài chục năm sau, vũ khí hạt
nhân lại trở thành thanh gươm treo lơ lửng trên đầu nhân loại.
(ảnh: bìa tạp chí Times)
Einstein từng nói: “Khoa học là một
công cụ có sức mạnh. Dùng nó như thế nào, rốt cuộc là nó mang lại hạnh
phúc hay mang lại tai nạn cho con người, hoàn toàn quyết định ở bản thân
mình, chứ không quyết định bởi công cụ.”
Theo Einstein, khoa học đối với nhân
loại là phúc hay là họa, không thể giải quyết từ bản thân khoa học, chỉ
con người tự mình mới có thể giải quyết. Về điểm này thì ông cho rằng,
ngoài tôn giáo truyền thống (để phân biệt với tôn giáo bị pha tạp và biến chất) thì không giải pháp nào có thể so sánh được. Ông nói: “Nếu
chúng ta cắt bỏ hết thảy tất cả những thứ sau này phụ thêm vào, đặc
biệt là những thứ mà các giáo sĩ truyền giáo đã thêm thắt vào trong Đạo
Ki-tô của Chúa Giê-su và đạo Do Thái của những nhà tiên tri kiến lập,
vậy thì sẽ lưu lại những giáo nghĩa có thể chữa trị mọi bệnh tật của xã
hội nhân loại.” Tại đây Einstein đã nhận thức được cục diện tương lai của khoa học hiện đại do tinh thần và vật chất bị tách rời nhau.
Một nhà máy đốt rác thải và quang cảnh khu vực xung quanh ở Bangladesh (ảnh: Foundation for Deep Ecology)
Rất nhiều những nhà khoa học tỉnh táo đã
nhận thức được vấn đề này. Năm 1992, Liên Hợp Quốc đã tổ chức Hội nghị
Môi trường và Phát triển thế giới tại Rio de Janeiro thuộc Brazil, với
sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia. Một bức thư có chữ ký của hơn
120 người đoạt giải Nobel đã được đưa tới hội nghị, khiến mọi người bừng
tỉnh. Trong bức thư viết: “Nhân loại và tự nhiên đã ở vào thế xung
đột mãnh liệt. Những hoạt động của nhân loại đã phá hoại nghiêm trọng
môi trường và những tài nguyên trọng yếu, mà kiểu phá hoại này thường là
không thể khôi phục lại. Nếu không kiểm điểm lại thì rất nhiều hoạt
động của chúng ta sẽ đặt xã hội nhân loại và các loài động thực vật vào
tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa có thể còn khiến cả thế giới đầy sự
sống này trở thành một thế giới không thể duy trì bất kỳ phương thức sự
sống nào mà chúng ta biết. Nhằm tránh những xung đột sắp tới, việc cải
biến về bản chất (những hoạt động của con người) đã vô cùng cấp bách.”
Khoa học chân chính không phủ nhận thuyết hữu thần
Theo từ điển Oxford, trong một số tín
ngưỡng như Cơ Đốc, Thần là từ dùng để chỉ đấng sáng tạo và cai quản vũ
trụ, và nguồn gốc của tất cả quy phạm đạo đức, một sinh mệnh cao cấp.
Trong một số tín ngưỡng khác, Thần còn là sinh mệnh siêu phàm hay một
trí tuệ siêu thường, được con người thờ phụng. Như vậy, khái niệm “Thần”
bao gồm cả Phật, Đạo, Thần bởi vì họ đều có trí huệ phi thường và năng
lực vượt xa con người.
Nếu chỉ nói về bản thân sự phát triển khoa học, nó hoàn toàn không chứng minh Thuyết vô Thần.
Theo quan điểm tôn giáo chính thống, con
người là do Thần tạo ra, con người phủ định sự tồn tại của Thần cũng
giống như vi khuẩn được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm mưu đồ phủ nhận
sự tồn tại của con người, là điều vô ích. Bởi vì từ phương pháp thực
nghiệm của khoa học hiện đại, đối với việc chứng thực Thuyết vô Thần,
cần phải yêu cầu phủ định sự tồn tại của Thần tại tất cả phạm vi thời
gian và không gian trong toàn vũ trụ, điều này đương nhiên cũng bao gồm
cả phạm vi không gian và thời gian mà con người vĩnh viễn còn chưa nhận
thức được.
Vũ trụ cự đại, đa dạng, phức tạp như
vậy, ai có thể bảo đảm được từ vĩ quan bao la tới vi quan vô hạn chỉ có
con người là sinh mệnh cao cấp? Thậm chí ai có thể đảm bảo rằng hình
thức tồn tại của sinh mệnh chỉ có thể dựa vào hình thức axit amin mà
chúng ta biết?
Nói sâu thêm một bước nữa, vũ trụ học
hiện đại cho rằng vật chất tối (dark matter) chiếm 2/3 vũ trụ mà con
người không thể quan sát, đo lường; tức là cho dù dùng hết kỹ thuật đo
lường của nhân loại thì vẫn còn 2/3 vũ trụ chúng ta không hề biết. Vật
lý lý luận hiện đại đưa ra lý luận thế giới phẳng, cho rằng vũ trụ của
chúng ta không chỉ là không gian ba chiều như những gì chúng ta có thể
cảm nhận được. Vậy thì ai có thể đảm bảo rằng không gian khác không có
sinh mệnh cao cấp?
Nếu không gian khác tồn tại sinh mệnh
cao cấp, nếu họ có sự từ bi vượt rất xa so với con người, có đại trí
huệ, ngộ được những chân lý của vũ trụ và có năng lực siêu phàm, vậy thì
với con người mà nói, họ chẳng phải là Phật, Đạo, Thần sao? Do đó, dù
về logic, kỹ thuật, hay từ góc độ khoa học, thì đều chứng minh rằng
Thuyết vô Thần không thể thao túng được.
Điều cần chỉ ra là chúng ta không phản
đối bất kỳ một người nào tin thờ “Thuyết vô Thần”. Là một con người mà
nói, tin Thần và không tin Thần lẽ ra nên là sự lựa chọn tự do không cần
bàn cãi.
Trong xã hội thông thường sẽ có người
tín ngưỡng hữu Thần và vô Thần hoàn toàn có thể cùng chung sống hòa
bình. Nhưng khi chính phủ dùng thủ đoạn cưỡng chế nhồi nhét Vô Thần luận
trong toàn xã hội, đàn áp tín ngưỡng vào Thần khiến mất đi tín ngưỡng
của cả một xã hội, tất nhiên sẽ khiến hệ thống giá trị xã hội truyền
thống vốn có mất đi chỗ dựa, từ đó dẫn tới toàn xã hội trượt xuống vũng
bùn của chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa túng dục.
Giáo dục nhồi nhét làm méo mó khoa học, kìm kẹp tư tưởng
Lấy Trung Quốc làm ví dụ, khi Giang
Trạch Dân viếng thăm nước Mỹ đã hỏi tổng thống Bill Clinton: Vì sao khoa
học nước Mỹ lại phát triển như vậy mà vẫn có nhiều người tín ngưỡng tôn
giáo? Đây chính là một trong những ví dụ điển hình cho kiểu tư duy “một
ít khoa học.”
Kỳ thực, chính quyền Trung Quốc dốc toàn
lực để nhồi nhét khoa học hiện đại, tuyên truyền cái gọi là “Thuyết vô
Thần khoa học” mấy chục năm nay, vì sao đường đường một nước lớn với 1,3
tỷ dân lại chẳng có lấy một người đạt giải Nobel? (trừ Tu You You, mãi đến năm 2015). Còn những người hoa tại hải ngoại đạt giải Nobel ngược lại đều chưa từng bị nền giáo dục nhồi nhét?
Kỳ thực chính quyền nhồi nhét khoa học
hiện đại, hoàn toàn không phải là vì phát triển khoa học kỹ thuật, mà
thực chất là để đàn áp tín ngưỡng, kìm kẹp tự do tư tưởng. Nhưng điều
cần cho sáng tạo khoa học chính là một môi trường tư tưởng tự do. Giáo
dục nhồi nhét là cực lực đối lập với khoa học và tín ngưỡng, hình thành
một xu hướng tư duy cứng nhắc trong đầu óc nhân dân, cho rằng tín ngưỡng
vào Thần nhất định sẽ dẫn đến sự ngu dốt, dẫn đến “phản khoa học”, miêu
tả những tín đồ tôn giáo là một nhóm người bị lừa gạt văn hóa thấp và
tìm kiếm sự an ủi tâm linh.
Việc nhà khoa học tin vào Thần không hề ngăn cản thành tựu khoa học
Trên thực tế, lần giở lịch sử chúng ta
sẽ thấy, những nhà khoa học vĩ đại trong thời kỳ khoa học phát triển
đỉnh cao, gồm Copernicus, Descartes, Galileo và Newton đều tự xưng mình
tuyệt đối tin vào Sáng thế chủ, cho rằng thế giới này, kiệt tác của Thần
là có quy luật, đang đợi các nhà khoa học đi phát hiện chứng thực.
Nghiên cứu khoa học và tín ngưỡng vào
Thần của cá nhân không phải là mối quan hệ như nước với lửa. Có một sự
thực không thể phủ nhận, một lượng lớn những nhà khoa học lưu danh sử
sách đều có tín ngưỡng tôn giáo, như:
Kepler – người đặt nền móng cho thiên văn học hiện đại,
Boyle- nhà tiên phong của hóa học hiện đại,
Faraday – người phát hiện ra nguyên lý điện giải,
Morse – nhà phát minh ra điện báo,
Maxwell – người phát hiện ra sự tương đương giữa cơ và nhiệt,
Master – nhà phát minh ra lý luận điện từ,
Dalton – người được vinh danh là cha đẻ của lý luận nguyên tử,
Mendel – người đặt nền móng cho di truyền học hiện đại,
Fleming – người phát minh ra thuốc kháng sinh Penicillin,
Pasteur – người sáng lập ra vi sinh vật học, đều là những tín đồ tôn giáo thành kính.
Một điều đáng nhắc tới là Newton
– nhà vật lý học lỗi lạc, là một tín đồ Cơ Đốc thành kính. Trong nền
giáo dục nhồi nhét, một số sách giáo khoa cố ý nói rằng những năm cuối
đời Newton đã dấn thân vào tôn giáo và do vậy không có thêm sáng tạo gì,
khiến con người hiểu lầm rằng rất nhiều phát hiện khoa học những năm
đầu được dẫn dắt bởi thế giới quan của “Thuyết vô Thần”, còn những năm
cuối đời, tín ngưỡng tôn giáo đã gây trở ngại cho việc sáng tạo khoa
học. Nhưng sự thực là Newton đã sớm là một tín đồ Cơ Đốc trước khi theo
đuổi nghiên cứu khoa học, mà cả đời ông tín ngưỡng vào Thần không hề
thay đổi.
Khi Newton còn học tại trường Cambridge,
ông đã sớm là một tín đồ Cơ Đốc thành kính. Ông thường hay viết những
lời cầu nguyện của mình vào những chỗ trống trong sổ tay hay sách vở,
thậm chí đến nay vẫn còn lưu giữ rất nhiều trong viện bảo tàng Anh. Ông
cũng thường cùng với người bạn cùng phòng tên là Andrew Wiggins ra ngoài
phân phát Thánh kinh cho người nghèo, gửi phúc âm tới cho họ.
Thậm chí những suy xét về khoa học của
Newton cũng có mối quan hệ không thể tách rời với những lời cầu nguyện
trong cuộc sống của ông. Ông thường nghĩ tới khoa học trong dòng suy
nghĩ về tín ngưỡng, trong dòng suy nghĩ về khoa học ông cũng nhớ tới tín
ngưỡng. Đến nỗi sau này giáo sư Manuel khoa lịch sử trường đại học New
York trong cuốn “Newton truyện” của mình đã nói: “Khoa học cận đại khởi nguồn từ những mặc niệm của Newton về Thượng đế.”
Theo tiến sĩ Harriet Chad Zuckerman của
trường Đại học Columbia nước Mỹ, năm 1977 trong tài liệu thống kê nổi
tiếng “Anh tài khoa học – những người đoạt giải Nobel nước Mỹ”, từ năm
1901 khi thiết lập giải Nobel đến nay, trong 286 nhà khoa học đã đạt
giải khoa học của nước Mỹ, 73% là tín đồ Cơ Đốc, 19% là tín đồ Do Thái.
Richard Feynman – nhà vật lý học nổi tiếng từng đoạt giải Nobel đã nói: “Rất nhiều nhà khoa học quả thực vừa tin tưởng khoa học vừa tin vào Thượng đế,” mà hai điều này lại có thể thống nhất một cách hoàn mỹ.
Von Braun – nhà khoa học hàng không hiện đại đã từng viết một đoạn như sau, có thể coi là lời giải thích cho Feynman: “Sự
thần kỳ vô biên của vũ trụ chỉ có thể chứng thực đức tin của chúng ra
rằng, chắn chắn có Đấng sáng thế. Tôi phát hiện ra rằng, việc lý giải
một nhà khoa học không thừa nhận tính siêu thường của vũ trụ và một nhà
thần học phủ nhận sự tiến bộ của khoa học đều khó như nhau.”
Phong Trần (T/H)
2016 – năm của thiên tài Elon Musk, hãy nhìn lại những điều phi thường ông đã làm được cho thế giới
Tác giả: Theo Thời Đại
KD: Bạn bè gửi cho mình bài
viết này. May mà Người Khổng lồ này sống ở Mỹ. Giá ông sống ở VN thì ra
sao nhỉ? Cùng lắm là trong nhóm lợi ích nào đó, cấu kết với nhau, trở
thành tỷ phú bất động sản, chuyên đầu cơ đất đai, mua rẻ bán đắt vênh
vang… Hoặc được coi như kẻ thần kinh, được hỏi thăm ngay vì “chân không
vừa giầy” Hoặc không thì đành chịu kiếp…. hoen rỉ.
————–
Kẻ thay đổi nhân loại này đã đạt được gì và đã mất những gì trong năm 2016 vừa qua?
Elon Musk – nhà đầu tư, thiên tài công
nghệ, tỷ phú và ít nhiều, ông còn là một triết gia hoang tưởng – được
nhiều người đặt niềm tin, một niềm tin mãnh liệt rằng Musk sẽ là kẻ thay
đổi tương lai của loài người.
Và niềm tin ấy được củng cố bằng vô vàn những những ý tưởng,
những suy nghĩ tưởng chừng là không giống ai những lại đều để thay đổi
thế giới nhỏ bé này. Trước là làm cho chất lượng cuộc sống con người trở
nên cao hơn với những dự án xe tự lái hay năng lượng sạch, sau là biến
giống ngoài người nhỏ bé lên tầm vũ trụ cùng với tham vọng chinh phục
Sao Hỏa.
Nhưng cũng như những bộ óc thiên tài khác, những điều thay
đổi thế giới đều bị coi là những điều điên rồ và không tưởng vào những
ngày đầu, hãy nhìn Nikola Tesla hay thậm chí cả Albert Einstein thì
biết. Dưới đây là những điều điên rồ như vậy của Elon Musk. SpaceX hạ cánh thành công tên lửa tái sử dụng Falcon 9 Năm 2002, tỷ phú Elon Musk thành lập công ty SpaceX với kỳ
vọng cách mạng hóa ngành công nghiệp vũ trụ trong tương lai. Hiện tại,
nhân sự của SpaceX đã lên tới con số hơn 4.000 người, trong đó có nhiều
kĩ sư và nhà khoa học vũ trụ hàng đầu thế giới.
Ngày đầu của SpaceX.
Tổng thống Mỹ Barrack Obama trong chuyến ghé thăm cơ sở của SpaceX. SpaceX là một trong số ít các công ty tự sản xuất được tên
lửa và thậm chí, giá thành tên lửa của họ cũng rất rẻ. Họ là công ty tư
nhân đầu tiên đưa tên lửa lên vũ trụ và không dừng lại tại đó, họ vẫn
liên tục nghiên cứu, chế tạo và đẩy xa hơn những thành tựu của mình. Tháng Tư năm nay, SpaceX đã có được cho mình một thời khắc
lịch sử . Tên lửa Falcon 9 đã hạ cánh thành công xuống xà lan đặt trên
mặt biển. Mặc dù trước đó, SpaceX đã hạ cánh thành công trên đất liền
nhưng lần thử nghiệm này có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều.
Hạ cánh trên mặt biển dù rất khó khăn với các điều kiện thời
tiết, điều kiện mặt biển biến động liên tục nhưng nó tiết kiệm nhiên
liệu hơn và cơ động hơn hẳn so với phương pháp tiếp đất truyền thống.
Chưa kể bản thân việc hạ cánh được một tên lửa đã phóng sẽ tiết kiệm
được rất nhiều chi phí đổ vào việc chế tạo và lắp ráp tên lửa mới. Xe tự lái Tesla được trang bị trí thông minh nhân tạo Tháng 7 năm 2003, Tesla Motors được thành lập bởi Elon Musk, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, JB Straubel và Ian Wright.
Khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến Tesla Motors đứng trước
nguy cơ phá sản, khi mà không một nhà đầu tư nào mong muốn đổ tiền của
mình vào một dự án trên trời, dự án đưa xe ô tô chạy điện đến với mọi
nhà. Lúc ấy người cứu lấy Tesla không ai khác ngoài Elon Musk.
Ngoài bỏ tiền túi ra để duy trì hoạt động, ông đã đứng lên nắm quyền với
tư cách CEO và cả trưởng ban sáng tạo và thiết kế, một vị trí mà ông
vẫn nắm giữ tới ngày nay. Sau này, công ty đã gặt hái được những trái
ngọt. Sau thành công năm 2012 với mẫu xe Model S, giành được hàng
loạt giải xe điện tốt nhất và thân thiện với môi trường thì thời điểm
2016 này, Elon Musk cho ra mắt Tesla Model 3 với mức giá cực rẻ, chỉ
35.000 USD.
CEO Elon Musk tự tin khẳng định rằng: “Bạn không thể mua
được chiếc xe nào tốt hơn với mức giá 35.000 USD, đặc biệt là một chiếc
xe chạy bằng điện. Thậm chí bạn sẽ không có lựa chọn nào khác”. Chưa hết, với một khoản phụ phí nữa, Tesla Model 3 sẽ có được
cho mình khả năng tự lái. Một sản phẩm quá tuyệt vời so với cái giá
tiền 35.000 USD – giá tiền thường thấy của một chiếc xe tại Mỹ. Tương
lai của phương tiện di chuyển nằm tại những chiếc xe thân thiện với môi
trường, tương lai của công nghệ nằm tại trí tuệ nhân tạo. Tesla Model 3
cầm trong tay cả hai tương lai ấy. Nhà máy khổng lồ Gigafactory Nhà máy khổng lồ này sẽ là nơi chứa đựng toàn bộ tương lai
của Tesla Motors nói riêng và toàn bộ ngành công nghiệp xe điện (tự lái)
nói chung. Đây là nơi đặt con át chủ bài cho “Master Plan” của Elon
Musk, là nơi ông đã “đánh cược tất cả công ty cũng như tài sản của bản
thân”.
Nằm giữa sa mạc Nevada tại Los Angeles, nhà máy khổng lồ
Gigafactory mới đi vào hoạt động vào 29 tháng 7 năm 2016 này hiện mới
chỉ hoàn thành được 14%. Dự kiến, khi toàn bộ nhà máy được xây dựng xong
và có thể đi vào hoạt động, nó sẽ có diện tích sử dụng tương đương với
262 sân bóng bầu dục và trở thành tòa nhà có diện tích lớn nhất trên thế
giới. Công đoạn xây dựng và khánh thành Gigafactory được đẩy nhanh
là để đáp ứng được nhu cầu cực lớn của pin điện được lắp đặt trong các
xe Tesla Model 3, khi mà đã có 320.000 người bỏ ra số tiền 1.000 USD mỗi
người để đặt cọc mua chiếc xe của tương lai này. Tesla vẫn đang gấp rút mở rộng quy mô của “con quái vật”
Gigafactory. Hiện tại vẫn đang có hơn 1.000 công nhân làm việc ngày đêm,
để xây dựng những khu sản xuất và pin năng lượng Mặt Trời mới.
Dự tính đến quý 2 năm 2017, Gigafactory mới hoàn thành được
31%, nghĩa là vẫn chưa được một nửa so với quy mô dự tính. Khi hoàn
thiện, toàn bộ mái của các nhà xưởng đều sẽ được lợp tấm năng lượng Mặt
Trời. Gigafactory sẽ dùng chính năng lượng mình tạo ra để sử dụng cho
quá trình sản xuất. Theo ước tính của các chuyên gia, một khi Gigafactory hoạt
động hết công suất, nó sẽ tạo ra được lượng điện năng lượng Mặt Trời
đương với cả thế giới tạo ra trong năm 2014. Hệ thống di chuyển của tương lai – Hyperloop Nói tới tương lai, nói tới di chuyển và nói tới Elon Musk,
bên cạnh Tesla thì ta không thể không nhắc tới tàu siêu tốc Hyperloop –
thứ công nghệ sẽ cách mạng hóa toàn bộ ngành giao thông.
Hyperloop là hệ thống di chuyển sử dụng một kén tàu và một
đường ống chân không (để giảm ma sát không khí xuống mức tối đa), ý
tưởng về một hệ thống di chuyển như vậy đã tồn tại nhiều thập kỷ nhưng
chính Elon Musk đã đại chúng hóa ý tưởng ấy vào năm 2012. Ông đặt ra những thay đổi, áp dụng những công nghệ mới để
Hyperloop trở nên rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn trước đây. Hiện tại, ý tưởng
về Hyperloop vẫn được cho là xa vời, là viễn tưởng nhưng ta có một thực
tại rõ ràng rằng rất nhiều quốc gia đã và đang đầu tư nghiên cứu cho
công nghệ này, mong muốn lắp đặt một đường ray Hyperloop trên chính quốc
gia của họ.
Chỉ từng đó thôi, ta đã thấy được rằng rất nhiều nước đã nhận
ra tầm quan trọng, tầm cách mạng của một hệ thống di chuyển như
Hyperloop. Đã có những nhóm nghiên cứu mới chỉ là sinh viên đề xuất và
hoàn thành được tham vọng tàu đệm khí chân không này, họ đã có thể đưa
được kén tàu Hyperloop lên không . Elon Musk sẽ tổ chức một cuộc thi giữa các dự án thử nghiệm
tàu Hyperloop trên toàn thế giới vào tháng Một năm 2017, tức là ngay đầu
năm sau, ta đã có một điều tuyệt vời để mà mong đợi. Elon Musk sẽ là người đưa chúng ta chạy tới tương lai với tốc độ 1.200 km/h. Kế hoạch chinh phục Sao Hỏa “Một là ở lại Trái Đất mãi mãi và đợi một sự kiện tận thế. Hoặc là trở thành một giống loài liên hành tinh”, Elon Musk đã đưa ra những sự lựa chọn như thế. Ông đã vẽ ra một tương lai mới cho con người, một tương lai
mà ở đó những cư dân Địa Cầu sẽ trở thành cư dân Sao Hỏa, chúng ta sẽ
phải tiếp tục sống sót trên hành tinh khác, khi mà Trái Đất này không
còn đủ chỗ, đủ tài nguyên để hỗ trợ cho sự sống của loài người.
Elon Musk đã vạch ra một kế hoạch đưa con người lên Sao Hỏa
định cư trong vòng chưa đầy một thập kỉ nữa. Bạn đang lo lắng về vấn đề
tiền bạc? Elon Musk cũng đã lo luôn cho bạn điều này rồi: vé lên Sao Hỏa
chỉ tầm 200.000 USD, bằng với một căn nhà tại Mỹ. Vào cái ngày Elon Musk thuyết trình về kế hoạch chinh phục
Sao Hỏa xa xôi, Bill Nye, một trong những kĩ sư, nhà khoa học nổi tiếng
lạc quan nhận định về những phản ứng mà ông cho là trên cả tuyệt vời của
đám đông. “Nhìn thấy mọi người vỡ òa trong buổi ngày hôm nay, tôi
cảm thấy rằng việc khám phá vũ trụ vẫn là một con đường dài đầy thú vị
phía trước”, Bill Nye nói.
NASA cũng đã công bố rằng họ ủng hộ hết mình nỗ lực đưa loài người vươn tới Sao Hỏa của Elon Musk, “Chúng
tôi cũng rất vui rằng cộng đồng rất quan tâm tới việc này, và cũng đang
góp tay nghiên cứu để đưa sự hiện diện của con người lên tới Sao Hỏa.
Sứ mệnh này cần những bộ não lỗi lạc nhất từ mọi quốc gia cũng như các
ngành công nghiệp khác, hơn nữa việc Sao Hỏa trở thành một trọng điểm
bàn luận hẳn là một nguồn động viên tinh thần cực kì lớn”. Vẫn còn là một chặng đường dài và không kém phần chông gai,
nhưng tương lai của con người không chỉ nằm tại Trái Đất mà còn nằm tại
các hành tinh khác nữa. Gần hơn là Sao Hỏa, mà xa hơn là một hệ sao
khác. Elon Musk tin tưởng như vậy. Các nguy cơ bên cạnh việc phát triển AI và thứ để khắc chế nó mang tên OpenAI Elon Musk không ngần ngại tỏ thái độ dè chừng trước tốc độ
phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo . Theo ông, tương lai của con
người rất có thể sẽ bị đe dọa trước sự tấn công của những AI như thế, đó
sẽ là dấu mốc sụp đổ của con người hiện đại.
Đó là tương lai xa mà Elon Musk e ngại, việc lo lắng cho cái
thực tại ấy có thể quá xa vờ nhưng không làm phụ lòng những người hoang
tưởng, Elon Musk nêu lên một thực tại ngay trước mắt rằng việc tự động
hóa sẽ cướp đi hàng triệu việc làm trên toàn thế giới. Lượng người thất
nghiệp tăng sẽ dẫn tới những hệ quả không lường trước được. Đột nhiên,
các ý kiến của Elon Musk cho rằng loài người sụp đổ do trí tuệ nhân tạo
phát triển trở nên không còn quá hoang tưởng nữa. Các bạn nghe nhiều tới SpaceX, tới Tesla Motors, tới những kế
hoạch cải thiện cuộc sống con người tương lai mà quên mất rằng Elon
Musk, kẻ sẽ thay đổi Trái Đất còn một công ty nữa, một lá chắn bảo vệ
con người khỏi mối nguy mang tên trí tuệ nhân tạo, đó là OpenAI .
“Sức mạnh của AI không nên tập trung trong tay của một cá
nhân nào cả. Công nghệ này được gọi là điểm kỳ dị, bởi rất khó có thể dự
đoán nó sẽ tiến tới đâu. Không ai muốn sống dưới một kẻ bạo chúa với
sức mạnh lớn như vậy trong tay”, Elon Musk cho biết. Mục đích của OpenAI sẽ đúng như cái tên của nó, đó là kêu gọi
các công ty sử dụng chia sẻ mã nguồn mở công nghệ trí tuệ nhân tạo của
họ. Để tất cả mọi người có thể sở hữu sức mạnh này và vì thế không một
ai có được sức mạnh vượt trội hơn những người khác. Thậm chí, kể cả khi có những kẻ sẽ lợi dụng hệ thống AI này
vào mục đích xấu, chính sự hợp nhất của những cá nhân sử dụng AI với mục
đích tốt sẽ có thể có đủ sức mạnh để chống trả những ý đồ đen tối kia. Thế giới giả lập Những mối lo của Elon Musk không chỉ dừng lại ở nhiên liệu
hóa thạch làm khí hậu Trái Đất thay đổi đến mức phải chuyển sang xe điện
để đi, ở hệ thống trí tuệ nhân tạo đang ngày một thông minh hơn, ở việc
sợ đi làm muộn nên phải xây dựng hẳn hệ thống Hyperloop để đi cho
nhanh, ông còn lo lắng rằng toàn bộ thế giới này là một hệ thống giả lập
khổng lồ .
Đúng như vậy, một thực thể (hoặc có thể cả một xã hội) cao
cấp, tiên tiến hơn con người đã xây dựng nên hệ thống giả lập này cho
chúng ta sinh sống. Elon Musk đưa ra dẫn chứng rằng 40 năm trước, ta có
game Pong – chỉ là hai đường thẳng trắng đẩy một quả bóng (là một chấm
trắng) qua lại nhưng hiện tại, những tựa game mà ta có đã đồ sộ và chi
tiết tới mức nào: ta có game 3D, ta có game thực tế ảo. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, với tốc độ phát triển như thế này,
ta sẽ xây dựng được một môi trường giả lập cho một sinh vật khác sinh
sống. Triết gia Nick Bostrom tại Đại học Oxford ủng hộ giả thuyết này của Musk. Vụ nổ Falcon 9 Chỉ còn vài ngày là phóng tên lửa cùng với vệ tinh Amos 6
(một tàu thăm dò thông tin liên lạc cho các nhà điều hành vệ tinh của
Israel Spacecom) vào quỹ đạo, tên lửa Falcon 9 bỗng phát nổ ngay trên bệ
phóng đặt tại Mũi Canaveral, Florida.
Chưa hết, CEO của Facebook, Mark Zuckerberg cũng đã tỏ thái
độ thất vọng sâu sắc trên trang Facebook cá nhân của mình khi nghe tin
này. Lúc ấy, trên Falcon 9 là vệ tinh Amos 6, vệ tinh Internet nằm trong
chiến dịch phủ sóng Internet toàn cầu (Internet.org) của Facebook. Thiệt hại từ vụ nổ này rất may là không có thương vong về
người, nhưng nó cũng đủ làm cho Elon Musk và SpaceX điêu đứng: vụ nổ đã
làm hư hại nặng bệ phóng chính của họ đặt tại Mũi Canaveral. Dù rằng
SpaceX còn tới hai bệ phóng tên lửa khác cũng như một bệ phóng đang
trong quá trình gấp rút hoàn thiện, nhưng vụ nổ lần này đã kéo chậm tiến
độ phóng tên lửa của họ xuống rất nhiều. Thâu tóm SolarCity, Elon Musk ra mắt công chúng Bộ ba nguyên tử năng lượng sạch của Tesla Tham vọng có được SolarCity trong tay đã được Elon Musk nêu
cao với tuyên bố “Có SolarCity trong tay, Tesla sẽ trở thành công ty
nghìn tỷ đô”. Không lâu sau, ông hiện thực hóa ước mơ vươn rộng của
Tesla bằng bước vững chắc đầu tiên, đó là thương vụ thâu tóm SolarCity
trị giá 2 tỷ USD .
Để chứng minh rằng mình đã chính thức bước vào cuộc đua năng
lượng Mặt Trời, Tesla của Musk sớm ra mắt những sản phẩm đầu tiên – Bộ
ba nguyên tử của Tesla gồm có xe điện, pin dự trữ năng lượng tại gia và
mái ngói pin năng lượng Mặt Trời bền đẹp hơn cả mái ngói thường. Với Tesla và SolarCity trong tay, Elon Musk xây dựng nên cho
chúng ta những căn nhà của tương lai sử dụng năng lượng sạch và sẵn có,
giảm bớt gánh nặng và dần dần gạt bỏ toàn bộ những phiền hà của nhiên
liệu hóa thạch, nhà máy nhiệt điện, thủy điện hay điện hạt nhân mang
lại. Ông đang xây dựng một Trái Đất hiện đại và sạch sẽ hơn bao giờ hết. Phủ sóng Internet toàn cầu Dù là theo cả hai chiều hướng tốt và xấu, thế giới này đang
thay đổi với một công cụ cực kì đắc lực đó là mạng Internet. Hiểu được
điều này, Elon Musk đã vẽ ra một kế hoạch lớn, một kế hoạch nhằm biến
chuyển thế giới này bằng chính công cụ đắc lực ấy: ông muốn phủ sóng
Internet toàn thế giới.
Họ vừa thực hiện bước đi đầu tiên trong kế hoạch lớn này.
Elon Musk, kẻ đứng đằng sau những ước mơ thay đổi loài người này vừa xin
phép phóng hơn 4.400 vệ tinh lên để hiện thực hóa tham vọng internet
toàn cầu đó. Để khởi động chương trình này, SpaceX muốn phóng trước 1.600
vệ tinh lên quỹ đạo thấp, sau đó sẽ là 2.852 vệ tinh nữa tại một vị trí
cao hơn. Với 800 vệ tinh lên không đầu tiên, SpaceX sẽ có thể cung cấp
được dịch vụ internet băng thông rộng cho nước Mỹ và nhiều nước khác.
Một khi hệ thống này được tối đa hóa hoàn toàn trong giai
đoạn lắp đặt cuối cùng, nó sẽ có thể cung cấp internet tốc độ cao (mỗI
người dùng có thể có mạng mang tốc độ 1 Gbps) và cả internet tốc độ thấp
cho những người sử dụng bình thường hay những doanh nhân không có yêu
cầu quá cao. Hệ thống sẽ phủ sóng toàn cầu. Mạng phủ sóng TOÀN CẦU với tốc độ 1 Gbps. Bạn yêu cầu gì hơn từ một tỷ phú nhìn xa trông rộng? Tuy nhiên, ông không đơn độc trong cuộc đua này, Mark Zuckerberg cũng đang có những tính toán tương tự. Đây là những tựa game khiến ông cực kì thích thú Bạn tự hỏi một người bận rộn với những kế hoạch tỷ đô làm gì
để giải trí? Ông cũng như lũ đầu to mắt cận chúng ta, ông cũng giống với
một thanh niên đam mê công nghệ và máy tính khác, Elon Musk chơi điện
tử. Elon Musk đã bày tỏ tình yêu của mình với thế giới game thông
qua những tựa game đình đám như OverWatch, Mass Effect hay Saint Row
hay thậm chí, Kerbal Space Progarm. Cũng dễ hiểu thôi, những game bối
cảnh tương lai với những công nghệ hiện đại, những con tàu vũ trụ bay
xuyên ngân hà chắc hẳn sẽ lôi cuốn một thiên tài công nghệ sở hữu một
công ty sản xuất công nghệ cao, một công ty vũ trụ và một công ty nghiên
cứu trí tuệ nhân tạo. Người đàn ông được yêu mến nhất giới công nghệ … Với những kế hoạch thay đổi loài người như vậy, ta cũng không
ngạc nhiên khi Elon Musk vượt mặt những ông lớn trong làng công nghệ
như Mark Zuckerberg, Steve Jobs, … để trở thành người đàn ông được yêu
mến nhất ngành.
Trong danh sách hơn 700 đại diện, Elon Musk đã giành được 23%
số phiếu bầu, đứng nhì là Jeff Bezos của Amazon với 10%, Zuckerberg là
6% và Jobs là 5%. Bà Sheryl Sandberg đến từ Facebook trở thành nữ doanh
nhân công nghệ được yêu thích nhất với 1% phiếu bầu. Được miêu tả là “người đã tạo nên cuộc cách mạng công nghệ
lớn hơn cả Steve Jobs”, người đàn ông này đang dần thay đổi thế giới
bằng vô vàn những kế hoạch điên rồ nhưng đầy tiềm năng. Hơn nữa, không
chỉ là kẻ vẽ kế hoạch, ông còn là kẻ tự tay thực hiện những kế hoạch ấy,
tự tay biến tham vọng của mình thành sự thực, tự tay góp phần thay đổi
thế giới này. … nhưng lại không hoàn hảo Đúng như những gì chúng ta vẫn biết, không ai là hoàn hảo và Elon Musk cũng vậy Để gánh trên vai cái khối lượng công việc khổng lồ của cả hai
công ty khổng lồ, Elon Musk phải làm việc cật lực và phải tỉnh táo mọi
lúc. Để làm được điều đó, ông thường xuyên bỏ bữa (dù biết rằng điều này
rất có hại cho cơ thể) và hơn nữa, ông đưa vào người lượng đường nhân
tạo và cà phê không đếm xuể.
Musk kể lại rằng đã có lúc ông dùng nhiều chất kích thích tới
mức tăng động “gần như mất cả thị lực”. Làm việc 7 ngày với 100 giờ mỗi
tuần, ông chỉ dành ra khoảng 6 tiếng một ngày để ngủ, với áp lực công
việc từ cả hai vai (vai trái gánh SpaceX còn vai phải gánh Tesla, chưa
kể những dự án khác mà ông xách trên tay), cũng dễ hiểu khi lịch làm
việc của Elon Musk dày đặc đến như vậy , ông sẽ cần những tách cà phê,
những lon nước ngọt Coke Diet để giữ ông tỉnh táo. Điên rồ đến mấy, đây vẫn là người đàn ông sẽ thay đổi thế giới Elon Musk sẽ được đền đáp bới những cống hiến ông đưa đến cho
loài người. Thậm chí, những thành công hiện tại của Musk đang dần chứng
minh cho ta điều đó, rằng một cái kết tốt đẹp sẽ tới với những người
tận tụy cống hiến, làm việc hết khả năng, đôi khi là đẩy giới hạn bản
thân tới mức tận cùng. Ta cũng không kém phần vui sướng khi nhìn thấy một vĩ nhân
như vậy thành công. Ông ấy đang thay đổi chính thế giới này, thế giới mà
ta đang sống đây. Đây là một giây phút vỡ òa sung sướng như vậy – những
cung bậc cảm xúc được biểu hiện trên gương mặt đầy lo âu của Elon Musk
trong cái khoảnh khắc định mệnh, khoảnh khắc tên lửa Falcon 9 hạ cánh
thẳng đứng thành công thật khó có thể diễn tả hết bằng lời. Ta thật may mắn khi có một thiên tài như Elon Musk đang đồng
hành cùng chúng ta trên Trái Đất này và có thể trong vòng một thập kỉ
nữa, chúng ta có thể nói lại câu này trên Sao Hỏa. Năm 2016 là một năm đầy thành công cũng như đầy biến động của
Musk, nhưng hãy tiếp tục bước tới tương lai, bước vào năm 2017 với khí
thế hừng hực của một con người nắm trong tay vận mệnh thay đổi thế giới
này. Hãy tiến về phía trước, Ironman của đời thực, kẻ thay đổi nhân loại – Elon Musk!
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Thời sự quốc tế sáng 10/5/2018 TIN TỨC VIỆT NAM MỚI NHẤT TRONG NGÀY 10/5/2018 60 Giây Chiều - Ngày 09/05/2018 - Tin Tức Mới Nhất An ninh ngày mới ngày 09.05.2018 - Tin tức cập nhật TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 10/05 Cận cảnh Tàu Việt Nam trong diễn tập Komodo 2018 Hai Chị Em - Trung Hậu và Thuỵ Vân Hội nghị Trung ương 7: Sẽ có quyết sách dẹp vấn nạn "cả họ làm quan" (TTXVN/Vietnam+) 09/05/2018 21:06 GMT+7 Bản in Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 7-12/5, tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Giang hồ Sài Gòn trước 1975: Trùm du đãng Mã Thầu Dậu Mã Thầu Dậu nhận tất cả đơn đặt hàng giải quyết ân oán trong đời thường và trong làm ăn. "Tiền nào của ấy" nên mỗi dịch vụ đều có mức giá khác nhau. Trùm du đãng một vùng rộng lớn không hành xử như đám du đãng cắc ké. Chợ Lớn có trùm du đãng ba Tàu Mã Thầu Dậu (Con ngựa đầu gà) nổi tiếng với vai trò đâm thuê chém mướn. Trùm bảo kê Mã Thầu Dậu xuất thân từ một đứa bé con nhà người Hoa gốc Quảng Đông nghèo. Tuổi thơ Mã Thầu Dậu trải qua nhiều cơ cực, từ bửa củi thuê, bưng cà phê, bưng hủ tiếu đến cả rửa chén bát thuê. Mã Thầu Dậu khởi nghiệp trùm du đãng khét tiếng trên hè phố La Kai (đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 ngày nay). Hắn nổi danh nhờ những vụ trừ khử đám du thủ du thực cho các chủ tiệm buôn giàu có người Hoa và dần đi theo con đường đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp. Khu vực chợ Lớn xưa Băng du đãng Mã Thầu Dậu h...
Nhận xét
Đăng nhận xét