Dân trí Với câu hỏi đặt ra, Phó tổng cục trưởng Tổng
cục Cảnh sát Bộ Công an Trần Văn Vệ lý giải, số định danh cá nhân được
cấp cho mỗi người một cách ngẫu nhiên, không có chuyện được chọn, không
“chạy”, không mua được số đẹp. >> Mỗi người 1 biển số xe: Có thể mua nhiều xe nhưng chỉ 1 biển số
Chiều 9/2, Ban chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành
chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản
lý dân cư (Đề án 896) đã họp đánh giá kết quả triển khai Đề án và nhiệm
vụ năm 2017 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hoà Bình.
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo 896
Theo báo cáo của Bộ công an, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư được phê duyệt vào giữa tháng 6/2016 và những ngày cuối năm
2016, Bộ công an phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực thiện dự án.
Hiện nay, Bộ Công an đang tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện
các gói thầu thuộc dự án, trong đó lựa chọn tập đoàn Viễn thông quân đội
Viettel là nhà thầu tổ chức khảo sát, bổ sung, lập thiết kế kỹ thuật
thi công, cung cấp hàng hoá, dịch vụ và triển khai hệ thống cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư theo trường hợp đặc biệt.
Về tình hình cấp số định danh cá nhân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục
Cảnh sát Bộ Công an Trần Văn Vệ cho biết, việc cấp số cho trẻ em đăng ký
khai sinh từ ngày 1/1/2016 đã được triển khai theo luật Hộ tịch tại 12
tình thành trên cả nước. Tính đến thời diểm này, có trên 335.000 số định
danh cho trẻ em mới sinh được cấp. Dự kiến, việc cấp số định danh cho
trẻ sẽ triển khai trên toàn quốc vào tháng 4/2017.
Việc cấp số định danh thông qua việc cấp căn cước công dân cũng đã
được triển khai thông qua hình thức cấp chứng minh thư 12 số tại 16 tỉnh
thành từ ngày 1/1/2016 (giai đoạn I). Tính đến nay, Bộ Công an đã cấp
được 5,5 triệu chứng minh nhân dân/căn cước công dân với dãy số định
danh 12 số.
Đánh giá chung về tiến độ công việc, đại diện Bộ Công an nêu rõ điểm
hạn chế là hệ thống cấp Căn cước công dân của Bộ Công an mới được tổ
chức triển khai trên 16 tỉnh, thành và hệ thống đăng ký khai sinh điện
tử của Bộ Tư pháp mới thực hiện trên 12 tỉnh thành. Do vậy, việc tổ chức
triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân chưa được triển khai
đồng bộ trên toàn quốc.
Phía Bộ Công an đề nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu
tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân để mở rộng phạm vi
triển khai đồng bộ trên cả nước vì 47 tỉnh thành phố còn lại đag chờ để
triển khai việc cấp số định danh cá nhân theo dự án này.
Bộ Tư pháp cũng bị “thúc” khẩn trương triển khai việc đăng lý khai
sinh điện tử trên toàn quốc để đẩy nhanh tiến độ cấp số định danh cá
nhân cho trẻ em mới sinh.
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình lưu ý, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư đến nay mới hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị xây
dựng, chậm 2 năm so với dự kiến ban đầu. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành
trong triển khai nhiệm vụ cũng vẫn chưa nhịp nhàng.
Phó Thủ tướng: "Mã số định
danh cá nhân cấp không giữ lại thì không có tình trạng “chạy”, còn nếu
giữ lại, chắc chắn sẽ có “chạy”.
Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực để xây dựng hạ tầng kỹ
thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, các bộ, ngành có
liên quan cần tiến hành các thủ tục ứng vốn cho triển khai thực hiện hệ
thống cơ sở dữ liệu này, xem xét đến những khó khăn, vướng mắc khi thực
hiện tại vùng sâu, vùng xa, người học tập và công tác tại nước ngoài đều
có thể được cấp số định danh cá nhân.
Đại diện Bộ Công an giải thích, việc triển khai đề án hiện không thiếu vốn mà đang vướng về thủ tục hành chính.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam lo ngại, thực tế
có việc mua biển số xe đẹp… thì cũng có thể xuất hiện tình trạng chạy số
định danh cá nhân đẹp cho bản thân. Ông Nam cũng băn khoăn trường hợp,
trong tương lai, nếu có việc tách- nhập địa giới hành chính các tỉnh thì
những điều chỉnh này ảnh hưởng tới việc cấp mã số định danh cá nhân?
“Số định danh cá nhân cấp ngẫu nhiên, không thể chạy được, cũng không
thể cấp trùng nhau được”- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Trần
Văn Vệ khẳng định.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý thêm: “Mã cấp không giữ lại thì
không có tình trạng “chạy”, còn nếu giữ lại thì chắc chắn sẽ có “chạy”.
Giải thích về quy trình cấp số định danh cá nhân, Phó Cục trưởng Cục
Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)
Trần Hồng Phú cho biết, mã số định danh cá nhân gồm 12 số, 3 số đầu mặc
định là mã của 63 tỉnh, thành trong nước hoặc mã của 295 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới. Công dân VN sinh ở tỉnh nào hoặc quốc gia
nào sẽ có mã cố định. Số thứ 4 xác định giới tính. Số thứ 5-6 là năm
sinh, 6 số cuối là ngẫu nhiên.
Ông Phú cũng khẳng định chắc chắn “không có chuyện chọn số”. P.Thảo
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói về việc hợp pháp hóa cá độ
Phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi cho Người Phát ngôn Bộ Ngoại
giao Lê Hải Bình rằng: Chính phủ Việt Nam quyết định thí điểm hợp pháp
hóa cá độ, cá cược có phải là để giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách?
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình (Ảnh: Mạnh Thắng)
Trả lời câu hỏi này, ông Lê Hải Bình cho biết, trong nhiều năm qua,
chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là chủ động và tích
cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện. Trong suốt tiến trình đổi mới
của Việt Nam nói chung và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói
riêng, Đảng và Nhà nước, Chính phủ dần dần đưa ra những chính sách phù
hợp với thực tiễn quốc tế và trình độ phát triển của đất nước.
“Mọi chủ trương, đường lối của Đảng cũng như những chính sách của Nhà
nước và Chính phủ đều là nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước, phù
hợp với trình độ phát triển của xã hội và dân trí”, người Phát ngôn
khẳng định.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 06/2017
của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc
tế, có hiệu lực từ 31/3 tới. Sau thời gian thí điểm 5 năm, Chính phủ sẽ
tổng kết, đánh giá để quyết định việc tiếp tục cho phép thí điểm kinh
doanh đặt cược bóng đá quốc tế hay nên chấm dứt việc thí điểm này.
Trong cuộc họp báo, phóng viên cũng nêu câu hỏi rằng liệu Việt Nam có
trông đợi triển vọng về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
khi không có nước Mỹ như Úc và Nhật Bản vẫn đang thực hiện?
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, “Như đã trả lời trước
đây, Việt Nam đang cùng với các nước thành viên TPP thảo luận để đưa ra
hướng phát triển tiếp theo của TPP. Đồng thời, trong lúc đó, Việt Nam
vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết của mình trong nước nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh cũng như cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư
tại Việt Nam”.
Nam Hằng
Mở rộng cơ hội xét tuyển vào đại học
Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM) chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Sau khi Bộ GD-ĐT công bố chính thức lịch thi THPT quốc gia với
thời gian thi sớm hơn mọi năm, các trường phổ thông đã lên kế hoạch ôn
tập phù hợp cho học sinh.
Hà Ánh
Bí quyết 'giàu nứt vách' của người Hoa ở Sài Gòn
10/02/2017 04:00 GMT+7
- Thuở ấy, giữa Sài Gòn và Chợ Lớn vẫn "đò ngang cách trở". Giữa 2 nơi là ruộng lúa, ao nuôi vịt...
Lịch
sử hình thành và phát triển TP.HCM không thể không nhắc đến Chợ Lớn.
Đây là một vùng đất rộng nằm trong phạm vi 2 quận 5 và 6 với rất đông
người Hoa sinh sống... Những ngày đầu của Chợ Lớn
Năm 1644 tại Trung Hoa, nhà Thanh lật đổ hoàn toàn nhà Minh. Một số người nhà Minh đã rời bỏ quê hương xuôi về phương Nam...
Tháng
giêng năm 1679, hai tướng cũ của nhà Minh là Dương Ngạn Địch và Trần
Thượng Xuyên đã đem 3.000 quân cùng 50 chiến thuyền cập bến Đà Nẵng, xin
thần phục nhà Nguyễn.
Một đoạn phố sầm uất vẫn còn mang dáng dấp người Hoa trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5, TP.HCM)
Chúa Nguyễn lúc bấy giờ là Nguyễn Phúc Tần không nỡ cự tuyệt, đã đưa họ đến vùng Đông Phố để cư trú, khai khẩn và làm ăn.
Dương
Ngạn Địch tiến quân vào cửa Soài Rạp, đến đóng quân ở Mỹ Tho. Trong khi
đó, Trần Thượng Xuyên đi theo cửa Cần Giờ để đến Biên Hòa. 2 đạo binh
người Hoa này vỡ đất hoang, dựng phố xá, tạo nên một vùng đất trù phú.
Cánh
quân của Trần Thượng Xuyên trú ở Cù lao Phố (Biên Hòa) đã tiến hành
khai khẩn vơi quy mô lớn. Chẳng bao lâu, vùng đất hoang sơ này đã trở
thành thương cảng, trung tâm thương mại và giao dịch quốc tế của cả vùng
Gia Định, tức Nam bộ ngày nay.
Sự phồn thịnh của Cù lao Phố kéo dài không lâu. Năm 1776, dưới ảnh hưởng của chính sách mới của nhà Tây Sơn, người Hoa bỏ đi rất nhiều.
Bưu điện Chợ Lớn, nơi ngày xưa là Chợ Lớn cũ
Những
người còn lại tìm đến vùng Chợ Lớn sinh sống, lập cơ sở mới làm ăn,
buôn bán. Kể từ đó, Cù lao Phố đánh mất vai trò là trung tâm thương mại,
thay vào đó là Chợ Lớn.
Tại Chợ Lớn, lúc bấy giờ có tên là Đề
Ngạn, đã có một làng Minh Hương nhưng chưa được sôi động lắm. Chỉ khi số
người từ Cù lao Phố chạy về, khu vực Đề Ngạn mới trở nên đông đúc.
Người
Hoa bắt đầu lập chợ tại nơi họ cư ngụ để trao đổi hàng hóa. Chợ của
người Hoa lúc bấy giờ (khu vực bưu điện Chợ Lớn ngày nay) so với chợ
người Việt mà điển hình là chợ Tân Kiểng có lớn hơn nên được gọi là Chợ
Lớn. Từ đó, cả khu vực có người Hoa sinh sống đều được gọi là Chợ Lớn.
Người Hoa sống không thể tách rời nhau. Họ quây quần thành một quần thể để có điều kiện giúp đỡ, nương tựa nhau. Chợ Lớn hôm nay
Năm
1865, thành phố Chợ Lớn được thành lập bao gồm quận 5, quận 6 ngày nay
và vùng đất dọc theo kênh Tẻ nơi có đông người Hoa sinh sống.
Đến
năm 1879, Le Myre de Vilers, Thống đốc Nam Kỳ, ra nghị định công nhận
thành phố Chợ Lớn (ville de Cho Lon) là đô thị loại 2 (municipalité de
2è classe), ngang cấp tỉnh.
Thành phố Chợ Lớn này lại nằm trong tỉnh Chợ Lớn nhưng là đơn vị hành chánh độc lập không phụ thuộc tỉnh.
Hội quán Hà Chương trên đường Nguyễn Trãi là một trong nhiều hội quán của người Hoa tại Chợ Lớn
Thuở
ấy, giữa Sài Gòn và Chợ Lớn vẫn "đò ngang cách trở". Giữa 2 nơi là
ruộng lúa, ao nuôi vịt... Năm 1882, tuyến đường xe điện đầu tiên ở Việt
Nam nối Sài Gòn và Chợ Lớn bắt đầu hoạt động, năm 1916 người dân trải đá
ong xây dựng đường Galliéni, nay là Trần Hưng Đạo, 2 vùng mới giao
thương nhiều hơn.
Năm 1930, Sài Gòn và Chợ Lớn chính thức "gặp"
nhau tại điểm nay là đường Nguyễn Văn Cừ. Một năm sau, Tổng thống Pháp
ra sắc lệnh thành lập khu Sài Gòn - Chợ Lớn.
Sau 1954, tỉnh Chợ Lớn bị nhập vào Gia Định và Long An, riêng thành phố Chợ Lớn nhập với Sài Gòn cho đến ngày nay.
Người
Hoa có mặt tại Chợ Lớn ngay từ lúc vùng đất này còn hoang sơ. Họ miệt
mài lao động, đổ mồ hôi đổi lấy bát cơm. Trong số đó, có những người từ
đôi bàn tay trắng tạo nên sự nghiệp to lớn. Họ góp phần tạo cho Chợ Lớn
có diện mạo trù phú, sầm uất như hôm nay.
Một trong những bí quyết thành công của người Hoa là họ sống thành những cộng đồng, chung tay giúp nhau những lúc cần thiết.
Những
hội quán của người Hoa như Hà Chương, Ôn Lăng, Nghĩa An, Nhị Phủ, Sùng
Chính là nơi tập hợp những người có cùng quê quán. Họ thường xuyên gặp
nhau để thăm hỏi, đỡ đần nhau...
Những nhân vật người Hoa đã thành công một cách nổi bật sẽ được chúng tôi đề cập ở bài viết sau.
TTO - Người dân không cần đến Sở
GTVT mà có thể làm nhiều thủ tục qua mạng: cấp đổi giấy phép lái xe,
cấp phép xe lưu thông vào giờ hạn chế, cấp (đổi) phù hiệu ôtô,
Ngày 9-2, Sở Giao thông vận tải TP.HCM công bố 15 loại thủ tục dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 tại trang http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hoặc http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn cho các thủ tục hành chính.
Theo đó, người dân không cần đến sở mà có thể thực hiện qua mạng tại nhà về các thủ tục hành chính về giao thông vận tải.
Cụ thể là thực hiện dịch vụ công mức độ 4 với 3 loại thủ tục gồm: cấp
(đổi) phù hiệu ôtô; cấp (đổi) biển hiệu ôtô vận chuyển khách du lịch và
cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải.
Sở cũng triển khai dịch vụ công mức độ 3 với 12 loại thủ tục gồm: cấp
đổi giấy phép lái xe; thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thiết
yếu; chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; cấp giấy phép liên vận
Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại;
Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi
thương mại; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào - Campuchia đối với phương
tiện vận tải thương mại; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào - Campuchia
đối với phương tiện vận tải phi thương mại;
Cấp phép xe lưu thông vào giờ hạn chế lưu thông theo QĐ 121 của UBND
TP; cấp phép lưu hành lưu hành đặc biệt; cấp phép cho xe ôtô vận tải, xe
chuyên dụng, xe ôtô con, xe khách lưu thông vào đường cấm, giờ cấm
trong khu vực nội đô TP;
Cấp phép cho xe ôtô vận tải, xe chuyên dụng, xe ôtô con, xe khách lưu thông vào đường cấm trong khu vực nội đô TP.
Theo Sở GTVT, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng
thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả
có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
đến người sử dụng.
Còn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và
gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được
thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận
kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Sở GTVT cho biết trong quá trình thực hiện, tổ chức và cá nhân, doanh
nghiệp nếu gặp khó khăn về thao tác kỹ thuật có thể gọi điện thoại
số 38.237.439 hoặc 38.257.062 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ về
kỹ thuật.
Về dịch vụ nhận và trả kết quả hồ sơ tại nhà do Bưu điện TP cung cấp,
nếu tổ chức và cá nhân có thắc mắc về dịch vụ này liên hệ điện thoại
số 39.247.247 để được giải đáp.
N.ẨN
Tạm giam 1 bị can hành hung thương binh sau va chạm giao thông
Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng
Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, hôm nay (9/2), Cơ quan cảnh
sát điều tra (CSĐT), Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố hai bị can
Nguyễn Bá Nhu và Nguyễn Bá Tài (con trai ông Nhu, SN 1992, cùng ở thôn
Kênh Đào, xã An Mỹ), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy
nhiên, Cơ quan CSĐT chỉ thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Bá Nhu,
còn Nguyễn Bá Tài được tại ngoại.
Hình ảnh ông Hoàng Tiến Vin bị nhóm người
hành hung dã man sau va chạm giao thông tại địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà
Nội) ngày 25/1 (tức 28 Tết), khiến dư luận dậy sóng.
Trung tá Trần Trí Dũng thông tin thêm, Cơ quan điều tra đã đưa ông
Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện
Chương Mỹ) đi giám định tỷ lệ thương tích. Kết quả, ông Vin bị tổn hại
sức khỏe với tỷ lệ thương tích 15%. Việc khởi tố bị can được cơ quan tố
tụng thực hiện sau khi phát hiện dấu hiệu tội phạm có tính chất nghiêm
trọng trong việc ông Hoàng Tiến Vin bị một số người đuổi đánh gây thương
tích do va chạm giao thông. Cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương củng
cố hồ sơ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, tại cơ quan Công an, bước đầu hai bố con ông Nhu khai nhận,
khoảng 17h30 ngày 25/1 (tức 28 Tết), ông Nhu điều khiển xe ô tô 4 chỗ
nhãn hiệu Chevrolet Spark mang BKS 29A - 111.36. Khi xe đi đến địa bàn
thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu (Chương Mỹ - Hà Nội), thì chiếc xe ba
bánh do người đàn ông điều khiển (sau này xác định là ông Hoàng Tiến
Vin) cùng chiều vượt lên rồi va vào xe ông Nhu. Cú va chạm khiến xe của
ông Nhu bị móp, trầy xước bên hông trái của xe, rụng gương chiếu hậu và
vỡ kính chắn gió bên lái. Tuy nhiên, ông Vin không dừng lại mà tiếp tục
điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Lập tức, ông Nhu vừa điều khiển xe ô
tô vừa hô hào những người tham gia giao thông chặn chiếc xe ba bánh.
Khi đến khu vực gần trụ sở Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện
Chương Mỹ thì ông Vin mới chịu dừng xe. Do quá nóng giận trước thái độ
bỏ chạy của ông Vin, nên ông Nhu và anh Tài đã lao vào hành hung ông
Vin. Quá trình hành hung, Tài đã tham gia giữ tay, giật cánh khuỷu ông
Vin ra phía sau, còn ông Nhu lao vào tát ông Vin.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tục xử lý.
Nguyễn Dương
Bảo vệ BQL rừng phòng hộ ở Gia Lai bịa chuyện bị cướp gỗ
20:37 09/02/2017
Công an tỉnh Gia Lai cho biết Tổ bảo vệ Ban quản lý rừng đã bịa ra chuyện bị cướp gỗ, vì đã để lâm tặc lấy trộm.
Liên quan tới vụ việc phá rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc
Chư Păh, ngày 9/2, Công an tỉnh Gia Lai đã cung cấp tình tiết mới đầy
bất ngờ, đó là Tổ bảo vệ Ban quản lý rừng đã bịa ra chuyện bị cướp gỗ,
vì đã để lâm tặc lấy trộm.
Công an Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Theo thông tin của Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh cung
cấp cho các cơ quan chức năng, rạng sáng mùng 5 Tết (tức ngày 1/2),
khoảng 20 lâm tặc mang theo nhiều hung khí từ phía huyện Kon Rẫy, tỉnh
Kon Tum tràn sang cướp số gỗ bị khai thác trái phép mà cán bộ, nhân viên
của Ban đang canh giữ. Cán bộ, nhân viên của Ban quản lý bất lực nhìn
lâm tặc cướp đi 45 lóng gỗ đưa về hướng xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum.
Tuy nhiên, qua điều tra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia
Lai phối hợp với Công an huyện Chư Păh xác định không có vụ cướp gỗ nào
được thực hiện. Cũng không có lâm tặc nào dùng súng, hung khí đe dọa,
hành hung cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng.
Công an xác định, đêm ngày 31/1, cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng
phòng hộ Đông Bắc Chư Păh không canh giữ gỗ tang vật mà ở lại một nhà
dân cách bãi gỗ khoảng 4 km. Lợi dụng sơ hở, lâm tặc đã đến bãi gỗ, lấy
đi 45 trong tổng số 73 lóng gỗ mà chúng đã khai thác trước đó.
Sáng 1/2, khi phát hiện bị mất gỗ, ông Lê Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ bảo
vệ của Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, đã thống nhất với các
thành viên dựng nên sự việc bị cướp, rồi báo cáo cấp trên.
45 lóng gỗ bị mất là vật chứng của vụ vi phạm quy định khai thác, bảo
vệ rừng, đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh khởi
tố và đang tiếp tục điều tra để xử lý.
Liên quan đến thông tin lãnh đạo Công an Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị
chức năng làm rõ động cơ, mục đích của việc đăng hình ảnh dàn “siêu xe” mô hình bằng nhựa gắn biển số xanh của Cần Thơ kèm lời chú thích “Sắp có biến lớn rồi” đang gây tranh cãi, sáng nay 9/2, PV Dân trí đã
trao đổi với Thiếu tướng Trần Thế Quân- Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và
Cải cách hành chính tư pháp (V19-Bộ Công an) để làm rõ thêm các vấn đề
pháp lý. - Thưa ông, việc lãnh đạo Công an Cần Thơ chỉ đạo đơn vị chức năng
làm rõ động cơ của người đưa loạt ảnh “siêu xe” mô hình gắn biển số
xanh của Cần Thơ có phù hợp và đủ cơ sở pháp lý? Cần phải nhấn mạnh rằng
đây là những chiếc xe ô tô mô hình, xe đồ chơi bằng nhựa đang được rất
nhiều người sở hữu.
- Những trường hợp vi phạm khiến người ta nghĩ rằng gắn biển số xanh
như thế là giả mạo giấy tờ của cơ quan, tổ chức thì có thể bị xem xét về
hành vi vu khống.
Họ nói đó là đồ chơi mô hình nhưng mới nhìn không ai bảo đó là đồ
chơi cả, qua xác minh mới biết là đồ chơi. Nên phải điều tra xem mục
đích của việc đó là gì? Nếu giả mạo cái đó có thể xem xét về hành vi vu
khống. Trong các tội hình sự, giả mạo một loạt xe ô tô gắn biển xanh, vu
khống người khác phạm tội, khiến người khác hiểu sai thì có thể bị truy
tố hình sự về tội vu khống.
Dàn "siêu xe" mô hình gắn biển xanh của Cần Thơ.
- Nhưng người đưa loạt ảnh xe ô tô mô hình đó lên diễn đàn mạng xã hội có thể cũng chỉ nhằm mục đích “vui là chính”, thưa ông?
- Thế thì mới phải điều tra toàn diện, phải xem xét xem động cơ, mục
đích của việc đó là gì, nếu chưa tới mức xử lý hình sự thì xử lý hành
chính.
Nhưng trước hết có thể thấy hành vi đó có thể dẫn tới cách hiểu rằng
người khác phạm tội (người sở hữu “siêu xe” gắn biển xanh- PV). Trong
trường hợp ấy phải xem xét, xem ý đồ thế nào, vui hay không lại là
chuyện khác. Nếu làm rõ động cơ cố tình để cho người khác hiểu sai như
thế thì có thể bị truy cứu hình sự. - Biển số xanh có phải tài liệu của cơ quan công an?
- Đấy chính là tài liệu của cơ quan, tổ chức, nên có thể bị coi là
làm giả. Người chơi ô tô mô hình lại chọn biển số xe màu xanh đã cấp cho
nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh Cần Thơ nên có thể khiếu người ta hiểu
sai việc đó. Để người khác hiểu sai thế thì phải làm rõ động cơ. Lúc mới
nhìn thì có ai biết là mô hình hay không? Trường họp đó sẽ xác minh rõ
động cơ, còn kết luận lại là chuyện khác.
Đây là một câu chuyện pháp lý, cũng giống nhiều vấn đề khác, đưa sai
thông tin lên mạng xã hội cũng có thể bị xem xét trách nhiệm. Mỗi người
phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình để thông tin cho chuẩn xác. - Xin cảm ơn ông!
Như Dân trí đã phản ánh, ngày 7/2, trên một diễn đàn lớn về ô tô, một
người dùng mạng xã hội đăng một loạt hình ảnh về dàn siêu xe gắn biển
xanh của Cần Thơ như 65A - 000.09, 65A-001.13, 65A - 111.33 và 65A-
000.54 kèm theo dòng chữ: “Sắp có biến lớn rồi”. Mặc dù đây là hình ảnh
của những chiếc xe ô tô đồ chơi nhưng được người chụp thể hiện rất khéo
léo nên khiến nhiều người hiểu lầm là xe thật, thu hút sự quan tâm của
cộng đồng mạng.
Sau khi trích lục hồ sơ từ Phòng CSGT, Công an Cần Thơ xác định biển
số xe 65A- 001.13 màu xanh được cấp cho xe tuần tra dẫn đường của Phòng
CSGT, xe Camry 4 chỗ ngồi hiệu Toyota; biển số 65A- 000.09 được cấp cho
xe Huyndai của Văn phòng Huyện ủy Cờ Đỏ; biển số 65A- 111.33 chưa cấp
cho cá nhân, tổ chức nào và biển số 65A- 000.54 đã bị hủy trên hệ thống.
Thế Kha(thực hiện)
Cảnh cáo cô giáo vụ học sinh bỏng nặng trong phòng thực hành Hóa
Dân trí Tối 9/2, BGH Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà
Nội đã gửi thông tin đến các cơ quan báo chí kết quả xử lý liên quan đến
vụ việc nữ sinh Diệp Anh bị bỏng do nổ cồn trong phòng thực hành Hóa
của trường. Nhà trường cũng xin lỗi nữ sinh này và thừa nhận đã xử lý
chậm.
Cảnh cáo giáo viên trông lớp hộ
Theo BGH nhà trường, về vụ việc học sinh bị bỏng do nổ cồn ở phòng thực hành Hóa,
nhà trường đã tiến hành họp kỉ luật đúng hướng dẫn của Nghị định số
27/2012 NĐ-CP ký ngày 6/4/2012 theo trình tự. Cụ thể, ngày 8/2/2017 kiểm
điểm tại tổ; 11h ngày 9/2/2017 kiểm điểm trước hội đồng; 12h30 ngày
9/2/2017 họp hội đồng kỷ luật, BGH nhà trường đã ra quyết định kỷ luật
với hình thức kỷ luật cảnh cáo với cô giáo Mai Anh, người trông hộ lớp
12A2 do "thiếu trách nhiệm không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn
trong khi thực hiện nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng".
Ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc kiểm điểm nộp kiểm điểm cho Sở Giáo dục & Đào tạo xem xét giải quyết.
Đối với các học sinh liên quan đến vụ
việc, căn cứ vào mức độ vi phạm, nhà trường sẽ làm thủ tục kỷ luật học
sinh theo đúng hướng dẫn của thông tư 8/TT ngày 21 tháng 3 năm 1998 của
Bộ giáo dục & Đào tạo và thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng
3 năm 2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Cô Mai Anh, người trông hộ lớp nhưng không có mặt lúc xảy ra vụ nổ cồn khiến học sinh bị bỏng tại phòng thực hành Hóa
Về phía nhà trường, theo Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Nhâm Huyền, nhà trường nhìn nhận đây là sự cố đáng tiếc và
lần đầu tiên xảy ra tại trường THPT Phan Đình Phùng – vốn coi sự an toàn
của tất cả học sinh, giáo viên học tập và giảng dạy là ưu tiên hàng
đầu.
Theo BGH nhà trường, sự việc xảy ra vào
ngày 05/01/2017, cuối giờ thực hành Hóa, Bài số 5 - “Thực hành Kim loại
kiềm, kiềm thổ” tại phòng thực hành lớp 12A2 có xảy ra sự cố đáng tiếc.
Cụ thể, lúc 9h45 cuối giờ học tiết 3, sau khi thực hành xong, học sinh
tiến hành dọn dẹp, có 1 số học sinh nam nghịch đốt mẩu giấy
phenolphtalein cho vào chiếc cốc khô, bên trong không đựng gì.
Học sinh Nguyễn Đăng Vũ đã lấy lọ nhựa
đựng C2H5OH -ancol etylic (mặc dù lọ đã được cán bộ thực hành cất ra chỗ
khác), bên trong còn khoảng 50 ml và đổ vào cốc đó nên bị bắt lửa cháy
vào chai nhựa, làm nổ chai nhựa dẫn tới 3 học sinh đứng gần đó bị bỏng
gồm các em Nguyễn Đăng Vũ, Lê Nguyên Thế, Đinh Diệp Anh cùng học lớp
12A2 do thầy giáo Nguyễn Như Tùng làm chủ nhiệm. Lúc xảy ra sự việc,
không có giáo viên phụ trách tiết học ở trong phòng học.
Nhà trường xin lỗi em Diệp Anh và thừa nhận xử lý chậm
Cũng theo văn bản gửi báo chí tối 9/2,
BGH Trường Phan Đình Phùng cho biết, ngay sau sự cố nhà trường và cán bộ
y tế đã sơ cứu và đưa 3 học sinh trên vào cấp cứu ở khoa bỏng của bệnh
viện Xanh Pôn. Hai học sinh Nguyễn Đăng Vũ, Lê Nguyên Thế đã xuất viện
vào ngày 6/1/2017 và đi học bình thường, còn học sinh Đinh Diệp Anh đến
ngày 9/1/2017 đã xuất viện và điều trị tại nhà.
Về phía nhà trường, sau khi sự việc xảy
ra, 10h ngày 5/1/2017 nhà trường đã tiến hành họp lớp 12A2, yêu cầu tập
thể lớp làm tường trình sự việc. Ngày 8/1/2017 thông báo vụ việc trong
cuộc họp phụ huynh lớp 12A2. Nhà trường yêu cầu nhân viên thí nghiệm,
giáo viên bộ môn viết bản tường trình. Nhà trường đã nghiêm túc kiểm
điểm và rút kinh nghiệm trong cuộc họp liên tịch mở rộng. Hiệu trưởng
nhà trường, cô giáo dạy Hóa của lớp, cán bộ thí nghiệm trông lớp và gia
đình em Nguyễn Đăng Vũ đã đến thăm hỏi, có lời xin lỗi gia đình và học
sinh Đinh Diệp Anh. Nhà trường đã thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình
em Đinh Diệp Anh, báo cáo Sở giáo dục và Đào tạo lần 1 vào 12/1/2017.
Nhà trường xin lỗi Diệp Anh sau vụ xảy ra nổ cồn trong phòng thực hành Hóa khiến em bị bỏng
Trong thời gian đó, một số thầy cô giáo
trong trường, ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, phụ huynh học
sinh và các em học sinh lớp 12A2 đã đến động viên thăm hỏi học sinh Đinh
Diệp Anh ở bệnh viện và tại nhà.
Sau khi Đinh Diệp Anh đi học, nhà trường
có lịch sắp xếp giáo viên bộ môn dạy kèm để đảm bảo cho em không bị mất
kiến thức và dự thi THPT Quốc Gia. Khi em Đinh Diệp Anh nghỉ học, lớp
đã cử các bạn chép hộ bài.
“Khi xảy ra sự việc, nhà trường đã xử lý
chậm, chưa kịp thời để sự việc đi quá xa gây bức xúc dư luận và tạo tâm
lý không tốt cho đội ngũ giáo viên cũng như học sinh của trường. Qua
các cơ quan báo chí, nhà trường xin gửi lời xin lỗi chân thành tới gia
đình và cá nhân em Đinh Diệp Anh. Đồng thời, nhà trường cũng mong sự cảm
thông chia sẻ của cộng đồng xã hội để trường ổn định công tác dạy và
học, nhất là ổn định tư tưởng cho em Đinh Diệp Anh và những học sinh
khác yên tâm học tập”, thay mặt BGH nhà trường, Hiệu trưởng Trường THPT
Phan Đình Phùng cho biết.
Mỹ Hà
Chuyển nhượng MU: Mourinho hụt trò cũ, nhắm SAO Monaco
Mourinho từng muốn mang cậu học trò cũ Willian ở Chelsea về sân Old Trafford.
Mourinho mua hụt “học trò cũ”
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Willian tiết lộ Jose Mourinho đã gọi điện nhằm thuyết phục anh đến sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.
Mourinho vẫn kết cậu học trò cũ Willian
“Tôi biết Mourinho muốn có sự phục vụ của tôi. Trường hợp của các CLB
khác thì tôi không rõ lắm. Nhưng tôi khá hạnh phúc vì các đội bóng khác
quan tâm đến mình.”
Ở mùa giải 2015/16, Chelsea
bị khủng hoảng trầm trọng dưới thời Jose Mourinho, chỉ có duy nhất tiền
vệ Willian là chơi đúng phong độ và liên tiếp ghi những bàn thắng quan
trọng và thường xuyên tỏa sáng.
Biết rằng Willian là cầu thủ trung thành duy nhất với mình, có lẽ chiến lược gia người Bồ đã muốn anh đến MU để thực hiện một cuộc tái hợp.
Tuy nhiên Willian đã từ chối lời mời gọi để ở lại Chelsea và anh cùng
các đồng đội đang thẳng tiến đến ngôi vô địch mùa này sau khi bỏ xa đội
xếp thứ 2 là Tottenham trên BXH. Cá nhân ngôi sao Brazil cũng đã có 7
bàn thắng trong 23 trận cho Chelsea ở mùa giải này. Trong khi đó MU của Mourinho thậm chí còn chưa vào nổi Top 4 mùa này khi vẫn đang đứng ở vị trí thứ 6.
Mùa này, mặc dù không được ra sân thường xuyên dưới triều đại Conte,
nhưng Willian vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình bách
chiến, bách thắng của “The Blues”.
Gần đây, Willian cũng đã đưa ra sự so sánh giữa Mourinho và Conte khi
cho biết. “So với Mourinho, Conte có triết lý và phương pháp tập luyện
tối ưu hơn hẳn. Ông ấy luôn bên cạnh các cầu thủ và biết cách đem tới
nguồn động lực thi đấu bất tận cho các cầu thủ Chelsea.” Mourinho nhắm tiền vệ trẻ Monaco
Được Monaco mua về từ Benfica với giá 13,5 triệu bảng, tiền vệ
Bernardo Silva đang chứng minh anh “đáng giá từng xu” ghi góp công lớn
giúp đội bóng vươn lên ngồi BXH Ligue I sau vòng đấu thứ 24.
Bernado Silva là ngôi sao mới nổi
Theo tạp chí Le10 Sport của Pháp, nếu như tiếp tục chơi tốt như hiện
tại, Silva hoàn toàn có thể khiến nhiều đại gia chi đậm trong kỳ chuyển
nhượng mùa hè sắp tới.
Như đã biết, hiện tại MU đang là đội đang theo dõi rất kỹ lưỡng chân
sút người Bồ Đào Nha, Mourinho đang rất kết những màn trình diễn gần đây
của tiền vệ người đồng hương.
Tiền vệ 22 tuổi sở hữu kỹ thuật điêu luyện và khả năng chạy chỗ thông
minh. Ở giải U21 châu Âu 2015, Bernardo Silva là người góp công lớn
giúp Bồ Đào Nha giành ngôi vị Á quân với 1 bàn thắng và 6 pha kiến tạo.
Mùa giải này ở cấp CLB, Silva cũng đang tỏa sáng khi ghi 5 bàn cùng 5
pha kiến tạo trong màu áo AS Monaco.
Điểm thuận lợi cho Mourinho trong việc chiêu mộ cầu thủ này
là Jorge Mendes đang đại diện cho cả HLV người Bồ lẫn Silva. Chắc chắn
Mendes sẽ là người có tiếng nói quan trọng tới khả năng sở hữu Silva của
MU.
Tuy nhiên, khó khăn trước mắt là điều khoản phá vỡ hợp đồng đến năm
2020 của cầu thủ này có giá trị khoảng 70 triệu bảng, và cũng đang nhận
được rất nhiều sự quan tâm từ các đội bóng khác như Real, PSG.
Theo G.T (Tổng Hợp Metro, Sportwitness) (Khám phá)
Trường Giang bị mắng vì dám bỏ diễn, Hoài Linh lên tiếng xin lỗi thay
09-02-2017
17:12:41
Bị ném chai nước lên sân khấu, Trường Giang cho rằng khán giả
không tôn trọng mình nên bỏ về, danh hài Hoài Linh là người cùng tham
gia chương trình đã phải lên tiếng thay.
Tối ngày 8/2, hai nghệ sĩ hài Hoài Linh và Trường Giang
tham gia diễn cho chương trình hài tại Gò Dầu, Tây Ninh. Tuy nhiên,
trong show diễn nam nghệ sĩ Trường Giang vì bức xúc với hành động ném
chai nước lên sân khấu của các khán giả mà giận dỗi bỏ vào sau cánh gà.
Hành động của Trường Giang khiến đàn anh Hoài Linh phải lên tiếng xin
lỗi thay.
Trường Giang bức xúc vì bị ném chai lên sân khấu bỏ về trong sự ngỡ ngàng của bạn diễn.
Sự
việc Trường Giang bỏ diễn đã bị khán giả quay video và tung lên mạng
gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Một bên dư luận cho rằng các khán giả
tại Tây Ninh đã thiếu ý thức khi thưởng thức chương trình vì liên tục
lên tặng hoa, cắt ngang vở diễn của nghệ sĩ. Điều này khiến cho Trường
Giang bức xúc. Không những vậy, họ còn ném chai nước lên sân khấu làm
cho anh không chịu được phải gọi bảo vệ và tức giận bỏ show. Điều này
thể hiện sự kém văn hóa, không tôn trọng nghệ sĩ trình diễn. Một cư dân
mạng bình luận: "Khán giả không phải là tất cả, việc ném chai nước là
cách hành xử vô văn hóa, khán giả có tặng hoa cho nghệ sĩ thì cũng phải
đợi hết tiếc mục, chứ người ta đang nhập tâm diễn mà tặng hoa thì làm
sao diễn hay cho được". Ngoài ra, cũng có những người góp ý về việc
bảo vệ nghệ sĩ và tính an toàn của chương trình khi khán giả có thể
thoải mái chạy lên sân khấu mà không có bảo vệ can thiệp.
Trường Giang bị ném chai nước trên sân khấu.
Tuy
nhiên, cũng có những khán giả cho rằng hành động của Trường Giang là cư
xử quá đà. Anh tức giận vì hành vi của một vài khán giả nhưng lại bỏ về
mà không để ý đến hàng trăm ngàn khán giả khác mua vé và chờ đợi được
thưởng thức tác phẩm. Người nghệ sĩ thường xuyên gặp những tai nạn nghề
nghiệp không ai mong muốn và họ phải tìm cách xử lý chuyên nghiệp chứ
không thể vì tức giận mà thiếu tôn trọng khán giả.
Rất đông khán giả đến theo dõi hai nghệ sĩ.
Ngoài
ra, có khán giả khẳng định đó chỉ là một sự hiểu lầm vì người ném chai
nước bức xúc với chính những khán giả tặng hoa, làm ngắt mạch vở diễn
chứ không phải với Trường Giang:" Khi nãy anh Trường Giang kêu là
mấy bạn đừng tặng bông, vì mấy bạn tặng bông làm quên diễn
nhưng mấy bạn khán giả cứ ào lên tặng. Anh Trường Giang kêu bảo
vệ thì bảo vệ chỉ đứng nhìn và khán giả ở dưới họ bức
xúc, họ ném chai nước vì những người tặng bông không nghe và
cố tình. Anh Trường Giang tưởng là chọi anh ấy nên nói là về,
không diễn nữa, anh không tôn trọng khán giả, tính tình còn quá
háo thắng".
Cùng tham gia show diễn còn có danh hài Hoài
Linh, trước đó, anh đã đăng hình ảnh khán giả ngồi chật kín sân vận động
với niềm hạnh phúc và lời cảm ơn. Tuy nhiên, trước sự việc ồn ào của
đàn em, Hoài Linh đã phải gửi lời xin lỗi khán giả Tây Ninh: "Cho chú thay mặt Trường Giang gửi lời xin lỗi khán giả nhé!"
Tổng thống Donald Trump muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc
VOV.VN - Tổng thống Mỹ
Donald Trump ngày 8/2 gửi một bức thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc.
Trong thư, Tổng thống Mỹ Donald Trumpcũng cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thông điệp chúc mừng ông nhậm chức Tổng thống Mỹ và Tổng thống Donald Trumpcòn gửi lời chúc người dân Trung Quốc năm Đinh Dậu thịnh vượng.
Tổng thống Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters
Mặc dù Tổng thống
Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình chưa có cuộc hội đàm trực tiếp kể
từ khi ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 vừa qua, tuy nhiên Bộ
Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai bên vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ
với nhau.
Trước đó vào ngày
3/2 vừa qua, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc
điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn, trong đó bày tỏ
hy vọng sẽ phối hợp với Mỹ để giải quyết những vấn đề cả hai bên cùng
quan tâm.
Về phía Mỹ, ông
Flynn khẳng định, chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump cam kết
đẩy mạnh hợp tác song phương và sẵn sàng thúc đẩy trao đổi cấp cao với
phía Trung Quốc, cũng như xúc tiến hợp tác đôi bên cùng có lợi./.
Hồng Anh/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters
Quá trình thay đổi nhan sắc, phong cách của Hari Won
Từ người xuề xòa, vợ Trấn Thành dần lột xác với cách ăn diện chỉn chu, cuốn hút hơn.
Trong bức hình chụp thời còn bé tại Hàn Quốc, Hari Won
(em bé thứ ba từ trái qua) được nhận xét có gương mặt khá giống con
trai. Bố của Hari Won là người Việt Nam, mẹ là người Hàn. Nữ ca sĩ từng
kể vì sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, các câu tiếng Việt đầu tiên cô
biết là "Xin chào", "Cảm ơn", "Xin đợi một chút".
Lớn hơn một chút, ca sĩ (thứ hai từ trái qua, hàng
ngồi) để tóc tém, gương mặt có phần nữ tính hơn. Năm 1995, khi 10 tuổi,
Hari Won vài lần về Việt Nam theo những chuyến công tác của bố. Thời
gian cô lưu lại quê nội lâu nhất là 5 năm. Tuy vậy, cô vẫn không nói
được tiếng Việt vì học trường Hàn Quốc.
Hari Won (trái) chụp hình kỷ niệm trong một buổi đi
chơi thời tiểu học. Nữ ca sĩ cho biết lúc đó, cô tưởng mình chỉ thích
con gái nên từng nung nấu ý định sẽ chuyển giới khi trưởng thành.
Khi trở thành nữ sinh, Hari Won (phải) cập nhật nhiều
kiểu mốt thịnh hành trong giới trẻ châu Á thời bấy giờ, ví dụ như cô để
kiểu tóc "sư tử". Năm 2007, Hari Won từ Hàn Quốc về Việt Nam để chăm
sóc bố bị bệnh nặng. Đến khi ông xuất viện, không muốn con gái trở về
Hàn Quốc, mẹ của Hari đã giấu hộ chiếu của cô. Lúc này, nữ ca sĩ được
bạn rủ tham gia cuộc thi "Bước nhảy xì tin" và gặp gỡ rapper Tiến Đạt.
Cuộc tình của hai người nảy nở từ đây.
Năm 2010, Hari Won thi vào Đại học Khoa học xã hội và
nhân văn TP HCM. Cô làm thông dịch viên cho một số công ty Hàn Quốc để
trang trải tiền học. Được hai năm, người đẹp bảo lưu kết quả ở trường vì
trong dịp hè về Hàn thăm bố mẹ, cô được mời vào nhóm nhạc Kiss. Lúc
này, nữ ca sĩ (trái) hướng đến hình ảnh gợi cảm, thường diện các loại
váy ngắn, lệch vai, để tóc xoăn điệu đà.
Tuy nhiên, một thời gian sau, do không muốn dính vào
các mối quan hệ mờ ám với giới bầu show Hàn Quốc, cộng với việc phát
hiện mình bị ung thư giai đoạn đầu, Hari xin ngưng hợp đồng để trị bệnh
rồi về Việt Nam. Đây cũng là lúc Tiến Đạt rủ cô tham gia chương trình
"Cuộc đua kỳ thú". Sau cuộc thi, Hari Won được nhiều người biết tới hơn.
Tuy vậy, gu mặc của cô không gây ấn tượng so với các đồng nghiệp. Hari
Won nhiều lần bị đưa vào danh sách sao xấu vì mặc xuề xòa, đơn điệu khi
tới các sự kiện.
Dù cố gắng cải thiện, Hari Won vẫn khó lòng thay đổi
hình ảnh. Những trang phục cô chọn hầu hết đều làm lộ nhược điểm ở vòng
hai. Một số bộ váy áo bị đánh giá là không phù hợp khi bước lên sân
khấu.
Sau khi tuyên bố đã chia tay Tiến Đạt và lộ chuyện hẹn
hò với Trấn Thành vào đầu 2016, Hari Won bắt đầu có những bước tiến lớn
về ngoại hình. Việc giảm cân thành công giúp cô dễ dàng thử
nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ mạnh mẽ đến dịu dàng.
Suốt hơn 7 năm, Hari Won khá trung thành với kiểu tóc mái thưa. Cô chỉ biến tấu đôi chút mỗi khi diện các trang phục khác nhau.
Từ khi công khai hẹn hò Trấn Thành, Hari Won thường
chọn những bộ cánh ton sur ton với bạn trai mỗi lần đi sự kiện. Trên
trang cá nhân, Trấn Thành từng dành lời khen ngợi bạn gái: "Kiềm lòng
lắm rồi nhưng vẫn phải khen lần nữa: 'Hôm qua em đẹp lắm' ".
Trấn Thành và Hari Won cùng diện đồ đen theo phong
cách bụi bặm trong một chương trình mới đây. Từ khi là vợ chồng, cả hai
thường thể hiện sự đồng điệu qua cách ăn mặc.
TTO - Đã ba tuần kể từ khi chính
thức nhậm chức, chính sách của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với
Trung Quốc và vấn đề Biển Đông vẫn chưa được định hình rõ ràng dù đã có
những màn nắn gân đầu tiên bằng “khẩu chiến” từ quan chức cấp cao hai
bên.
USS Decatur, tàu khu trục Mỹ
thực hiện tuần tra tự do đi lại trên Biển Đông, sát các đảo nhân tạo do
Trung Quốc bồi đắp trái phép - Ảnh: Reuters
Ngày 8-2, trong lúc đang thăm Úc, Ngoại trưởng
Trung Quốc Vương Nghị đã nắn gân chính quyền mới của Mỹ bằng tuyên bố
nước Mỹ cần phải ôn lại lịch sử về Biển Đông khi dẫn lại hai hiệp ước
liên quan đến Thế chiến II khẳng định Nhật phải giao trả lại cho Trung
Quốc tất cả những lãnh thổ của Trung Quốc mà nước này chiếm giữ.
Ông Vương Nghị cũng nhắc lại lập trường nhất quán là Bắc Kinh cam kết
đối thoại với các bên liên quan trực tiếp dựa trên các sự thật lịch sử
và luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.
Tuyên bố của ông Vương Nghị về vùng biển tranh chấp được cho là đáp
lại bình luận cứng rắn gần đây nhất của tân Ngoại trưởng Mỹ Rex
Tillerson trong buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.
Theo đó, ông Tillerson nhấn mạnh Trung Quốc không được phép tiếp cận
các hòn đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng ở Biển Đông và gọi việc
Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông và tuyên bố vùng nhận dạng phòng
không ở biển Hoa Đông, nơi có tranh chấp với Nhật Bản, là “hành động
phi pháp”.
Tuy nhiên bất chấp những căng thẳng nêu trên, giới quan sát cho biết
rất khó có đụng độ quân sự giữa Washington và Bắc Kinh trong thời gian
tới.
Thông điệp rõ ràng hơn đã được chính tân Bộ trưởng Quốc phòng James
Mattis khẳng định trong chuyến công du châu Á tuần trước: “Vào thời điểm
hiện tại, chúng tôi nhận thấy không cần phải tiến hành bất kỳ hành động
quân sự quy mô lớn nào".
Ông Mattis cũng nhấn mạnh ưu tiên các giải pháp ngoại giao trong giải quyết tranh chấp.
Trong bài bình luận trên tạp chí Foreign Policy đăng ngày
9-2, bà Nina Hachigian, Đại sứ Mỹ tại ASEAN nhiệm kỳ 2014-2017, cho rằng
phát triển chính sách Biển Đông là một trong những nhiệm vụ cấp bách và
thách thức nhất của chính quyền Donald Trump và thật không thông minh
chút nào nếu ngay lập tức nhảy vào cuộc đối đầu với Bắc Kinh.
Theo bà Nina Hachigian, đối thoại thực chất giữa nhiều bộ ngành khác
nhau của hai bên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hạ nhiệt căng
thẳng trong khu vực.
Cũng theo Đại sứ Nina Hachigian, sau những cuộc tranh luận và đánh
giá cẩn thận các nguy cơ và lợi ích giữa hai bên, chính quyền mới của
Tổng thống Donald Trump có thể tính đến việc gia tăng các hoạt động quân
sự để bảo đảm các lợi ích của nước Mỹ ở Biển Đông bao gồm tự do hàng
hải, hàng không, tự do lưu thông thương mại, hòa bình, ổn định, và tuân
thủ luật pháp quốc tế.
Còn trong bài bình luận trên tạp chí National Interest ngày
8-2, hai chuyên gia Amy Searight và Geoffrey Hartman cho rằng nếu Mỹ
không thách thức những hành động cưỡng ép của Trung Quốc ở Biển Đông, nó
sẽ gửi đi một dấu hiệu nguy hiểm về sức mạnh của hệ thống đồng minh của
Mỹ cũng như sức hấp dẫn của Mỹ với tư cách là một đối tác an ninh.
Hai chuyên gia này cho rằng một trong những giải pháp khả dĩ của Nhà
Trắng chính là tăng cường các nỗ lực xây dựng năng lực bảo vệ an ninh
hàng hải cho các đồng minh và đối tác, trong đó có các quốc gia Đông Nam
Á có liên quan đến tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.
Ngoài ra, các lãnh đạo ở Washington cũng đừng e ngại gây căng thẳng
quan hệ Mỹ - Trung bởi những cách tiếp cận yếu ớt của Washington sẽ
khuyến khích Bắc Kinh thực hiện những hành động khiêu khích hơn.
Hai chuyên gia Amy Searight và Geoffrey Hartman bày tỏ tin tưởng rằng
Mỹ hoàn toàn có thể ngăn chặn Trung Quốc định đoạt trật tự khu vực
trong khi vẫn duy trì một mối quan hệ song phương hiệu quả, đồng thời
khẳng định ngăn chặn các nỗ lực của Trung Quốc chính là một phép thử đối
với cam kết của Mỹ trong khu vực.
QUỲNH TRUNG
Ông Trump không tránh được xung đột lợi ích?
09/02/2017 22:20
Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt hàng loạt chỉ trích sau khi công kích
chuỗi trung tâm thương mại Nordstrom Inc. ngày 8-2 vì ngưng bày bán
thương hiệu quần áo của cô con gái cả Ivanka Trump.
Ông chủ Nhà Trắng đã viết lên cả tài khoản cá nhân và tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter
rằng “Ivanka bị Nordstrom đối xử bất công”. Động thái chưa từng có tiền
lệ đối với một vị tổng thống này làm dấy lên lo ngại ông Trump đang lạm
dụng vị thế để trục lợi cho đế chế kinh doanh của gia đình.
“Đây là hành động lạm dụng chức vụ, lạm dụng quyền lực để thu lợi cá
nhân. Thông điệp của nó quá rõ ràng: Nordstrom không được chính phủ hoan
nghênh” - ông Richard Painter, cựu luật sư về đạo đức dưới thời Tổng
thống George W. Bush, trả lời Reuters trong một email.
Tổng thống Donald Trump cùng con gái Ivanka Ảnh: AP
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Bob Casey cho rằng thật không đúng đắn khi tổng thống chỉ trích một doanh nghiệp tư nhân
vì từ chối “làm giàu cho gia đình mình”. Ông Norm Eisen - cố vấn đạo
đức dưới thời Tổng thống Barack Obama - cũng nhận xét đây là một sự thái
quá và khuyên Nordstrom nên kiện ông Trump theo Luật Cạnh tranh không
công bằng California.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra không bất ngờ với động thái này của
ông Trump. Theo trang Sacbee, đây là quả bom chực chờ bùng nổ dù vị
tổng thống vốn là tỉ phú đã rất nỗ lực xoa dịu lo ngại về xung đột lợi ích trước khi nhậm chức.
Phản hồi về động thái bất thường của ông Trump, Nordstrom khẳng định
hành động của họ hồi tuần trước xuất phát từ doanh số sụt giảm các sản
phẩm của Ivanka và họ đã thông báo cho ái nữ của ông Trump về quyết định
này vào đầu tháng 1. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer
lại cho rằng đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào các chính sách của
tổng thống. “Việc ai đó bất đồng với chính sách của tổng thống và trút
nó lên thành viên gia đình ông là điều không thể chấp nhận được. Tổng
thống hoàn toàn có quyền bảo vệ họ với tư cách một người cha” - ông
Spicer nói.
Theo Daily Mail, 2 ngày trước khi thực hiện quyết định trên, các lãnh
đạo Nordstrom đã gửi một email cho nhân viên với nội dung chỉ trích lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump với công dân 7 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo.
Nordstrom nằm trong số hàng loạt công ty - bao gồm Uber, Macy’s,
Wayfair, Shoes.com, Neiman Marcus - đã quyết định cắt quan hệ làm ăn với
gia đình Tổng thống Trump trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang bị đẩy
lên tuyến đầu trong trận chiến giữa hai phe ủng hộ và chỉ trích tân
tổng thống thông qua các cuộc tẩy chay.
Phe chống đối kêu gọi khách hàng ngừng mua sắm tại
các cửa hàng bán lẻ hợp tác với các thương hiệu của gia đình ông Trump,
trong khi phe còn lại đe dọa sẽ ngừng hợp tác với các công ty cúi đầu
trước áp lực tẩy chay. Cuộc chiến cũng khiến các lãnh đạo nhiều doanh
nghiệp phải đối mặt những áp lực nội bộ, thậm chí nhân viên đe dọa nghỉ
việc nếu công ty không cắt đứt quan hệ với nhà Tổng thống Trump.
Thu Hằng
TQ 'chưa trả đũa quyết định triển khai THAAD'
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bị người dân Hàn Quốc phản đối.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc hôm thứ Năm nói Trung Quốc chưa thực
hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào đối với kế hoạch triển khai hệ thống
lá chắn tên lửa của Hoa Kỳ, mặc dù Hàn Quốc sẵn sàng nộp hồ sơ khiếu nại
chính thức nếu cần thiết.
Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Yoo Il-ho là để trả lời câu hỏi của
các nhà lập pháp về liệu Trung Quốc đã có hành động nào chống các công
ty Hàn Quốc vì kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối (THAAD) trong những tháng tới trong năm nay hay không.
Trung Quốc lo ngại rằng máy radar cực mạnh của hệ thống lá chắn tên
lửa có thể xâm nhập lãnh thổ nước này và đã lên tiếng phản đối việc
triển khai lá chắn tên lửa này.
Bộ trưởng Yoo nói: “Nếu Trung Quốc chính thức có hành động bất công
với Hàn Quốc, chúng ta sẽ hành động để công khai chống lại, nhưng chừng
nào Trung Quốc còn nói là các động thái của họ không có liên quan gì đến
THAAD, mà chỉ là những biện pháp có tính cách nội bộ, thì chính phủ Hàn
Quốc không thể cáo buộc rằng Trung Quốc trả đũa”.
Hôm thứ Tư, Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc cho biết chính quyền Trung
Quốc đã đình chỉ công trình xây cất một dự án bất động sản trị giá nhiều
tỷ đôla của tập đoàn Lotte tại thành phố Thẩm Dương sau một cuộc thanh
tra phòng chống hoả hoạn.
Ông Yoo cho biết giám đốc điều hành Lotte nói quyết định của chính
quyền Trung Quốc đình chỉ dự án này, không liên quan trực tiếp đến việc
triển khai lá chắn THAAD.
Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ nói hệ thống phòng thủ tên lửa chỉ nhằm mực đích tự vệ chống hành động hiếu chiến của Bắc Triều Tiên.
Vài giờ trước khi sự ông Yoo đến quốc hội, Ngân hàng Hàn Quốc nói
lượng du khách Trung Quốc đến tham quan đảo Jeju của Hàn Quốc đã giảm
6,7% trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán so với năm ngoái.
Trong một báo cáo, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc quy trách sự sụt
giảm số du khách Trung Quốc, một phần là do “các biện pháp chống Hàn
Quốc của Trung Quốc về quyết định triển khai lá chắn THAAD”.
Trước đó, các giới chức Hàn Quốc nói họ nghi rằng quyết định của
Trung Quốc hồi tháng 12, bác hồ sơ của các hãng hàng không Hàn Quốc xin
mở rộng các tuyến bay giữa 2 nước là một hành động trả đũa “gián tiếp”
đối với vụ Hàn quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.
Trung Quốc không bình luận gì về việc này.
Nổ tại nhà máy hạt nhân ở Pháp
20:17 09/02/2017
Một số nạn nhân đang được điều trị ngạt khói sau vụ nổ mới đây tại nhà máy điện hạt nhân của Pháp.
Vụ nổ xảy ra vào 10 h (giờ địa phương) ngày 9/2, tại Flamanville,
Pháp. Nhà chức trách cho biết “không có đe dọa liên quan đến hạt nhân”
sau vụ nổ.
“Đó là một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng nhưng không phải là một vụ tai nạn hạt nhân”, AFP dẫn lời Olivier Marmion, cảnh sát trưởng khu vực này cho hay. Ông nói vụ nổ xảy ra ngoài khu vực hạt nhân.
Nhà máy điện hạt nhân Flamanville ở miền bắc nước Pháp. Ảnh: Getty.
Các quan chức cũng xác nhận không có rò rỉ phóng xạ sau vụ việc.
Lực lượng cứu trợ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Năm người được
sơ cứu vì ngạt khói, hiện chưa có báo cáo về số ngươi bị thương.
Nhà máy điện hạt nhân Flamanville nằm trên bán đảo Cotentin tại La
Manche, nơi đặt hai nhà máy phản ứng nước áp lực vào những năm 1980. Lò
phản ứng thứ ba đang được xây dựng sau nhiều lần trì hoãn.
Hàng trăm người từng tham gia biểu tình phản đối việc xây dựng lò
phản ứng mới, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2018 với chi phí xây
dựng ước tính khoảng 10,5 tỷ USD.
Trước đó, vào năm 2012, một nhà máy hạt nhân ngừng hoạt động trong khu vực này từng xảy ra rò rỉ phóng xạ.
Dân trí Sở Tài nguyên – Môi trường cho cắm mốc bảo vệ
hành lang bờ sông trong nhà dân ở khu dân cư Sông Giồng (quận 2). Nghe
phản ánh việc cộc mốc nằm giữa nhà dân, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La
Thăng đánh giá là “cơ quan quản lý chưa có trách nhiệm tận cùng với
người dân, còn vô cảm”.
Sở Tài nguyên - Môi trường TP đã tiến hành tháo dỡ cột mốc bảo vệ
hành lang bờ sông trong nhà dân ở khu dân cư Sông Giồng, quận 2, chiều
8/2.
Tháo dỡ cột mốc bảo vệ hành lang bờ sông trong khu dân cư Sông Giồng (quận 2)
Trước đó, tại cuộc họp với quận 2, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La
Thăng cho biết, trước Tết Nguyên đán, ông Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phản ánh lên lãnh đạo TP rằng có những
nhà dân tại khu dân cư Sông Giồng bị đánh dấu cắm mốc bảo vệ hành lang
bờ sông ngay... giữa nhà, ông Đinh La Thăng cho rằng, đây là việc làm
"không thể chấp nhận", "rất vô cảm".
Việc Sở Tài nguyên - Môi trường TP cắm cột mốc trong nhà dân bị Bí thư Thăng phê phán “vô cảm”
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó giám đốc Sở Tài nguyên – Môi
trường cho biết việc cắm mốc hoàn toàn đúng pháp luật. Sở thực hiện theo
luật, theo phân cấp, chứ không chủ trì. Nếu sự việc có bất cập thì
thành phố cần tập hợp các Sở liên quan để rà soát lại.
Tuy nhiên, Bí thư Thăng không đồng ý với giải trình của Sở Tài nguyên
– Môi trường. “Vấn đề ở đây là thái độ, các anh làm đúng luật nhưng rất
vô cảm. Bởi vì cả khu phố được cấp phép xây dựng hẳn hoi. Thế nhưng cứ
theo quy định anh đi cắm mốc giữa nhà người ta, trong khi ngôi nhà rõ
ràng được cấp phép xây dựng” - Bí thư Thăng nói.
Ông Hồng cho biết sẽ bàn bạc và cho đo lại mốc giới. Bí thư Thăng cho
rằng, đáng lẽ Sở Tài nguyên - Môi trường phải bàn với quận để xem trước
đây chính quyền cơ sở cấp phép xây dựng khu dân cư như thế nào, tại sao
bây giờ phải cắm bốc bảo vệ hành lang sông trong nhà dân. Những căn
nhà, khu phố đã được cấp phép trước đó theo đúng luật, không sai phạm gì
cả thì khi tiến hành áp dụng quy định mới phải chú ý đến sự bất tiện
của người dân chứ không thể cứng nhắc.
“Bây giờ tôi hỏi các anh, liệu anh có cái nhà ở đó thì anh có yên tâm
sống không?”, ông Thăng nói và yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường rút
kinh nghiệm và bàn với quận 2 xử lý cho dứt điểm, bảo vệ quyền lợi người
dân.
Người dân khu dân cư Sông Giồng vui mừng sau khi được tháo dỡ cột mốc "ăn" vào giữa nhà.
“Sở Tài nguyên - Môi trường làm đúng nhưng là đúng về phía các anh.
Còn về mặt tổng thể, về lịch sử của khu phố, của khu nhà, của người dân
thì không được. Khi chúng ta chưa có trách nhiệm tận cùng với người dân,
còn vô cảm thì rõ ràng cơ quan nào cũng đúng nhưng cuối cùng người dân
khổ”, Ông Thăng nói.
TTO - Ngày 9-2, ông Phạm Tấn
Xiếu - chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, dự án trồng sen
của Công ty TNHH Sen Hoàng Giang thực hiện đúng quy định.
Khu vực nhà xưởng của ông Hòa từng bị nhắc nhở vì xây dựng trái phép - Ảnh: NGỌC TÀI
Các sở ngành của tỉnh đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án này.
“UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục chỉ đạo, theo dõi quá trình khảo
nghiệm, nắm chắc nguồn gốc sen do công ty trồng, nếu phát hiện vi phạm
sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Xiếu cho biết.
Trả lời câu hỏi, sau khi phát hiện ông Hòa lén lút nuôi tôm hùm đỏ
UBND tỉnh sẽ có những biện pháp cụ thể nào để ngăn chặn, ông Xiếu cho
biết: “UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, kiên quyết
không để phát tán sinh vật ngoại lai, gây nguy hại cho môi trường. Còn
về doanh nghiệp này UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành tiếp tục giám sát
hoạt động, nếu có những vấn đề không phù hợp sẽ hướng dẫn để họ thực
hiện đúng”.
Đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại Công ty TNHH Sen Hoàng Giang - Ảnh: THÀNH NHƠN
Diện tích ông Hòa được Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp cấp phép trồng khảo nghiệm là 3.000m2.
Tuy nhiên, theo ông Đinh Văn Út, người trồng sen thuê cho Công ty TNHH
Sen Hoàng Giang trên thực tế sen đã trồng hơn 2ha trên phần đất sau nhà
ông Út và đã mang cây giống trồng trên thửa đất hơn 20ha tuy nhiên đều
chết sạch.
Ông Út còn cho biết, ban đầu có 3 người Trung Quốc sau đó thì còn 2
người. Số người Trung Quốc này hướng dẫn kỹ thuật trồng sen và ở lại hơn
1 tháng. Để những người Trung Quốc có thể tạm trú ở địa phương, ông Hòa
đã cung cấp một hợp đồng hợp tác kỹ thuật giữa một công ty có trụ sở ở
tỉnh Quảng Ninh với một công ty có trụ sở ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Theo hợp đồng này những tư vấn viên người Trung Quốc sẽ “tư vấn về
mặt nghiệp vụ, kỹ thuật nghiên cứu sản xuất giống cây trồng năng suất
cao”.
Tuy nhiên, theo Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp những lao động này không
được phép làm việc tại cơ sở của ông Hòa vì chưa đăng ký với sở và được
sở cùng những cơ quan chức năng có liên quan cấp giấy phép lao động.
Còn theo ông Nguyễn Văn Hùm - phó chủ tịch UBND xã Tân Hội Trung, ông Hòa từng bị nhắc nhở vì xây dựng nhà kho trái phép.
Tôm hùm đỏ người dân bắt - Ảnh: người dân cung cấp
Vụ việc ông Hòa nuôi tôm hùm đỏ, chỉ bị xử lý
hình thức nhắc nhở, làm cam kết không tái phạm. Sở dĩ các ngành chức
năng phải tiến hành tiêu hủy tôm hùm đỏ hai đợt vì có sự cố ý tiếp tục
thả nuôi từ phía người trong cuộc. Cụ thể, đợt tiêu hủy tôm hùm đỏ đầu
tiên là vào ngày 6-12-2016, bắt được 33 con tôm sống và 55 con tôm chết.
“Sau đợt tiêu hủy này ông Hòa cam kết chỉ thả có một chỗ, tuy nhiên
sau đó người dân tiếp tục phát hiện tôm bị phát tán ra môi trường xung
quanh ở một khu vực khác gần nhà xưởng của ông Hòa. Chúng tôi làm việc
với ông Hòa thì ông khẳng định không phải bản thân thả nuôi mà có thể do
những công nhân của mình làm”, ông Phạm Minh Chí, phó Phòng Thanh Tra,
Chi cục Thủy Sản tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
Đợt tiêu hủy thứ hai là vào ngày 10-12-2016, tổng cộng có 14 con sống
và 5 con chết, trong đó có 7 con “sổng chuồng” do người dân bắt lại.
Như vậy tổng số tôm bị tiêu hủy là 107. Đây có phải là toàn bộ 4kg tôm
hùm đỏ ông Hòa thả nuôi hay không thì đến nay chưa có cơ quan chức năng
nào khẳng định.
Nguyên nhân ông Hòa lại được “giơ cao đánh khẽ” như chỉ nhắc nhở và
viết cam kết không tái phạm, theo lý giải của các ngành chức năng tỉnh
Đồng Tháp là do ông Hòa đã tích cực phối hợp.
NGỌC TÀI
Nghi phạm sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng là khách mua dâm
Minh Toàn - Đan Nguyên |
2
Khu vực nơi phát hiện bao tải chứa xác người phụ nữ.
Sau khi thỏa thuận và mua dâm xong, Phương đã ra tay giết chị H để cướp tài sản.
Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ nghi phạm
Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân
Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Giết người" và
"Cướp tài sản".
Ảnh nghi phạm Phương.
Nạn nhân là chị Trần Thị Thanh H (SN 1983, thường trú tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).
Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.
Theo
lời khai của Phương, giữa nghi phạm và chị H không có quan hệ tình cảm
yêu đương. Tuy nhiên, Phương là khách mua dâm của người phụ nữ.
Nghi
phạm khai nhận, vào tối ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), sau khi
thỏa thuận và mua dâm xong, Phương đã ra tay giết nạn nhân để cướp tài
sản tại phòng trọ của Phương ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đến rạng sáng 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), Phương bỏ thi thể
nạn nhân vào bao tải trắng. Nghi phạm di chuyển xác nạn nhân từ huyện
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến xã Phước Bình, huyện Long Thành,
Đồng Nai (khoảng 10km). Y tiếp tục chở xác vào khu vực vắng vẻ rồi vứt
trong bãi cỏ rậm trước căn nhà hoang.
Sau đó, nghi can trở về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục ăn Tết và đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Được biết, nghi can đang làm việc tại Công ty nhôm C, tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Người dân địa phương theo dõi sự việc
theo Trí Thức Trẻ
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu bằng mọi cách không để xảy ra "bong bong" bất động sản
Lãnh đạo TP.HCM vừa đặt hàng với Sở
Xây dựng và các quận huyện, làm sao không để xảy ra hiện tượng "bong
bóng" thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay.
Tại cuộc làm việc với Sở Xây dựng TP.HCM, Phó chủ tịch UBND thành phố
Lê Văn Khoa đã đưa ra yêu cầu như trên và buộc các đơn vị liên quan
phải xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ lúc này để chặn đứng tình
hình xấu của thị trường.
Lãnh đạo thành phố cho rằng hiện nay tại TP.HCM, lượng nhà cao cấp
hơi dư thừa, nhà bình dân thấp hơn còn thiếu. Mất cân đối này phải cần
điều chỉnh.
Toàn TP.HCM có hơn 1.200 dự án nhà ở được triển khai, tuy nhiên chỉ
mới có 40% dự án được hoàn thành và chủ yếu là các dự án có quy mô nhỏ,
còn lại vẫn trong tình trạng dở dang. Xét về độ minh bạch, thị trường
BĐS Việt Nam xếp thứ 68/102 quốc gia (năm 2014), chính sự thiếu minh
bạch nên thường dẫn đến tình trạng đầu cơ, đầu tư.
Vì vậy trên thị trường BĐS vẫn xảy ra tình trạng “sốt đất”, có thời
điểm trong vòng hơn một năm BĐS tăng đến 400%, sau đó lại rơi vào tình
trạng “đóng băng” kéo dài. Quá trình đầu tư cho một dự án quá dài, mỗi
dự án tùy quy mô mất từ 400 đến 500 ngày mới đầy đủ các thủ tục cần
thiết để tiến hành khởi công.
Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, từ hai năm qua đề án
nghiên cứu thị trường bất động sản do Sở chủ trì xây dựng và đã gần hoàn
tất, dự kiến sẽ trình UBND TP.HCM trong quý 1/2017.
Kế hoạch đề ra cho thấy, trong năm nay tiếp tục tập trung thực hiện
chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch của UBND TP đột phá
“chỉnh trang và phát triển đô thị”, giai đoạn 2016 - 2020, tập trung các
dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án thực hiện dở dang; khởi công xây
dựng các chung cư cũ đã tháo dỡ.
Trong đó, di dời và tổ chức lại cuộc sống cho khoảng 2.000 hộ dân
đang sống trên và ven kênh, rạch. Cải tạo, sửa chữa 10 chung cư với
116.778 m2 sàn xây dựng, tiếp tục triển khai bồi thường giải phóng mặt
bằng 5 chung cư với tổng số 580 hộ còn lại phải di dời; tháo dỡ 5 chung
cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm; khởi công xây dựng 6 chung cư gồm 1.785
căn hộ tại vị trí các chung cư cũ đã tháo dỡ. Hoàn thành 4 dự án, đưa
vào sử dụng 1.650 căn hộ nhà ở xã hội; khởi công xây dựng 23 dự án nhà ở
xã hội với quy mô 19.000 căn hộ...
Về thị trường bất động sản sắp tới có xuất hiện bong bóng hay không,
một số chuyên gia cho rằng trong năm 2016 Nhà nước và các ban ngành liên
quan đã ban hành hoặc lên kế hoạch về một số nghị định có thể tác động
đến nhiều phân khúc khác nhau của thị trường.
Trong số đó, phải kể đến thông tư 06/2016/TT-NHHH, ban hành nhằm giảm
sự phụ thuộc của nhà đầu tư vào tiền vay ngân hàng, do đó nhiều nhà đầu
tư sẽ phải hướng đến các quỹ đầu tự nội địa, nhà đầu tư nước ngoài hoặc
quỹ đầu tư nước ngoài. Thông tư này được dự báo sẽ tạo ra thách thức
mới cho các nhà đầu tư nhỏ ở khắp các phân khúc bất động sản.
Gia Khang
Theo Trí thức trẻ
Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cho vay theo quy chế mới
Dân trí Từ ngày 15/3, các tổ chức tín dụng bắt đầu thực
hiện quy chế cho vay mới, bao gồm nhiều quy định cụ thể về đối tượng
được hoặc không được cho vay, nguyên tắc cho vay, điều kiện vay vốn, phí
liên quan đến khoản vay, bảo đảm tiền vay, cơ cấu thời hạn trả nợ, thoả
thuận cho vay, cho vay tuần hoàn, cho vay quay vòng… >> Ngân hàng Nhà nước: Phấn đấu ổn định mặt bằng lãi suất >> Ngân hàng hứa cắt giảm lãi suất cho vay
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy
định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài đối với khách hàng. Hôm nay, NHNN đã tổ chức họp nội bộ để thông
tin triển khai thông tư này.
Theo đó, từ ngày 15/3/2017, các tổ chức tín dụng bắt đầu thực hiện
quy chế cho vay mới, bao gồm nhiều quy định cụ thể về đối tượng được
hoặc không được cho vay, nguyên tắc cho vay, điều kiện vay vốn, phí liên
quan đến khoản vay, bảo đảm tiền vay, cơ cấu thời hạn trả nợ, thoả
thuận cho vay, cho vay tuần hoàn, cho vay quay vòng…
Theo thông tư của NHNN, tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong hoạt
động cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình.
Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động
cho vay của tổ chức tín dụng. Ngoài ra, tổ chức tín dụng có quyền từ
chối các yêu cầu của khách hàng không đúng với quy định tại thông tư này
và thỏa thuận cho vay.
Điểm được chú ý trong thông tư trên là NHNN đã chính thức quy định và
hướng dẫn về lãi suất cho vay giữa tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
Cụ thể, tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất
cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín
nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp NHNN có quy định về lãi suất cho
vay tối đa.
Trường hợp áp dụng lãi suất cho
vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận nguyên
tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh
lãi suất cho vay.
Đặc biệt, thông tư này không có điều khoản quy định trần lãi suất cho
vay mà tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay
ngắn hạn bằng đồng Việt Nam không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa
do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu
cầu vốn thuộc các lĩnh vực cụ thể.
Đó là nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn
theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu
theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương
mại; phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của
Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển
ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công
nghiệp hỗ trợ; phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật
công nghệ cao.
Nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay
và phương pháp tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho
vay không quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không áp dụng phương pháp
tính lãi theo số dư nợ cho vay thực tế, thời gian duy trì số dư nợ gốc
thực tế đó, thì trong thỏa thuận cho vay phải có nội dung về mức lãi
suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày)
tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay
thực tế đó.
Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ
nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi
tiền vay như sau: lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận
tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp khách hàng
không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định trên, thì phải trả lãi chậm
trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng
không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời
gian chậm trả; trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách
hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm
trả, lãi suất áp dụng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn
tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
Trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và
khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất
điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh lãi suất cho vay. Trường hợp căn cứ
các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất
cho vay khác, thì tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp
nhất.
Thông tư 39 cũng xác định 6 nhóm nhu cầu vốn các tổ chức tín dụng
không được cho vay, gồm nhu cầu vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư
kinh doanh thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh; để
thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch,
hành vi mà pháp luật cấm; để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc
ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.
An Hạ
HOT: Loạt hình ảnh rõ mặt siêu hiếm hoi của Yoona khi vừa đến Việt Nam
Tua Vít/ Ảnh: Kim Điền, Bảo Ân, Theo Trí Thức Trẻ21:36 09/02/2017
Nữ nghệ sĩ đình đám xứ Hàn Yoona (SNSD) đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng 10/2.
9/2 có lẽ là một ngày đặc biệt háo hức đối với cộng đồng fan của SNSD nói chung và fan của Yoona
nói riêng, bởi cuối cùng "nữ thần sắc đẹp xứ Hàn" Yoona đã trở lại Việt
Nam sau 3 năm kể từ ngày cả nhóm SNSD đến Hà Nội. Được biết theo lịch
trình, nữ thần tượng đình đám này sẽ tham dự chương trình của một nhãn
hàng mỹ phẩm do cô đại diện tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 10/2/2017.
Theo
dự kiến, 0 giờ 19 phút ngày 10/2, Yoona đã xuất hiện tại sân bay Tân
Sơn Nhất. Mặc dù diện trang phục thoải mái, Yoona vẫn rất đẹp lồng lộng,
trên môi luôn thường trực nụ cười hiền và không ngừng thân thiện vẫy
chào fan. Trước đó đã có đám đông fan chờ đợi từ sớm cùng
banner, khẩu hiệu, tập trung thành cụm ngay ngắn để chuẩn bị đón chào
nữ thần tượng nhà SM này.
Hình ảnh đầu tiên của Yoona tại Việt Nam
Yoona diện áo trắng tinh khôi, vẫn nổi bần bật từ khoảng cách xa
Cô nàng cố gắng vẫy chào người hâm mộ cho bằng được trước khi rời đi
Ảnh cận mặt hiếm hoi của Yoona
Cả khu phố xung quanh sân bay bị bao vây bởi rất nhiều người hâm mộ
Lực lượng bảo an cố gắng hết sức trước vòng vây fan
Fan tập trung chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón Yoona:
Đám đông fan tập trung trước cửa sân bay
Tất cả đều mang theo banner, khẩu hiệu "Im Yoona", "Chào chị trở lại, Im Yoona"...
Fan sau đó chuyển sang tập trung ở cổng V.I.P để chờ Yoona
Phản ứng của Tuấn Hưng, Trường Giang, Đông Nhi khi bị khán giả ném đồ, sàm sỡ
Trong khi đa số nghệ sĩ đều chọn cách bỏ qua, Trường Giang, Bảo Thy, Tuấn Hưng lại tỏ thái độ cứng rắn, thậm chí dừng biểu diễn.
Tối 8/2, danh hài Trường Giang cùng
nhiều đồng nghiệp tham gia một buổi diễn tại Tây Ninh. Trong tiết mục
của Trường Giang, sự cố phát sinh khi một khán giả bất ngờ ném chai lọ
lên sân khấu khiến nam danh hài cảm thấy không thoải mái và lập tức rời
khỏi sân khấu.
Khi tình trạng an
ninh tại các sân khấu Việt Nam chưa được thắt chặt, rất nhiều nghệ sĩ
Việt trước Trường Giang đã gặp phải tình huống tương tự, và mỗi người
trong số họ lại có một cách ứng xử khác nhau.
Tiếp tục biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra
Ném
đồ, níu kéo ca sĩ hay chạy hẳn lên sân khấu đòi ôm hôn… là những hành
động quá khích thường thấy trên các sân khấu Việt. Gặp phải tình huống
này, hầu hết nghệ sĩ đều chọn cách "dĩ hòa vi quý" thay vì quay mặt đi
như Trường Giang.
Cũng bởi, họ là
người nổi tiếng dễ bị công chúng chú ý, soi xét. Hơn nữa, nhiều hành
động xuất phát từ tình cảm fan dành cho thần tượng, nên người nghệ sĩ
càng không nỡ "mạnh tay".
Cao Thái
Sơn tuy thường xuyên gặp phải fan cuồng nhưng anh không dùng vệ sĩ trấn
áp mà xử lý linh hoạt tùy hoàn cảnh. Lý do là theo Cao Thái Sơn, những
hành động như thế làm cảm xúc bị giảm đi. Không ít lần bị khán giả lợi
dụng lên tặng hoa rồi bất ngờ cấu véo, cào xước cả da thịt, nam ca sĩ
vẫn cười tươi và tiếp tục biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra.
Cao Thái Sơn vừa ôm fan vừa biểu diễn.
Không
riêng Cao Thái Sơn, nhiều ca sĩ khác như Noo Phước Thịnh, Đàm Vĩnh
Hưng, Vũ Hà… cũng luôn tỏ thái độ thân thiện mỗi khi gặp phải fan cuồng.
Cũng tiếp tục biểu diễn dù bị khán giả "phá đám" nhưng một số nghệ sĩ chọn cách né tránh và tỏ thái độ không hài lòng.
Trong
một lần bị fan nam chạy lên sân khấu "cưỡng hôn", Đông Nhi đã rất bối
rối, hoảng sợ và tìm mọi cách né tránh. Thế nhưng, fan nam vẫn ôm ghì
lấy cô và phải đến khi lực lượng an ninh có mặt, giọng ca Bad Boy mới có thể tiếp tục biểu diễn.
Dù rất hoảng sợ vì bị fan cuồng sàm sỡ, nhưng Đông Nhi vẫn tiếp tục biểu diễn sau đó.
Tương
tự, trong một đêm nhạc diễn ra tháng 10/2011, khi bị hàng loạt fan nữ
ùa lên sân khấu để "cưỡng hôn", Nguyên Vũ cũng sợ hãi và phải bỏ chạy ra
xa.
Ngay lập tức rời khỏi sân khấu
Ca
sĩ cũng là con người và cần có sự tôn trọng, an toàn, bởi vậy trước
những hành động đi quá giới hạn, Trường Giang và một số sao Việt khác
lại cương quyết hơn Đông Nhi, Cao Thái Sơn… khi quyết định dừng tiết mục
biểu diễn của mình khi khán giả có những hành động tiêu cực.
Vídeo: Trường Giang bỏ diễn sau khi bị khán giả ném chai trên sân khấu
Bảo
Thy trong một lần biểu diễn tại Gia Lai đã gặp phải fan cuồng lên hẳn
sân khấu và ôm chầm lấy cô. Tỏ ra rất bất ngờ nhưng nữ ca sĩ nhanh chóng
lấy lại bình tĩnh, rồi quyết định rời khỏi sân khấu và không quên chia
sẻ: "Các bạn có thấy khán giả vừa rồi hơi quá khích không ạ? Thực sự bạn
đã làm cho Bảo Thy không tự tin khi đứng đây hát".
Rơi vào tình huống tương tự Đông Nhi nhưng Bảo Thy lại có cách xử lý cứng rắn hơn.
Tình
trạng quá khích ở người hâm mộ Việt càng dễ xảy ra trong những sự kiện
có sao ngoại quốc, đặc biệt là những thần tượng Hàn Quốc nổi tiếng.
T-ara, SNSD… đã từng bị fan Việt giật tóc, ôm hôn, trong khi, Big Bang
đã phải ngừng diễn, rời khỏi sân khấu khi thấy khán giả trong sự kiện SoundFest 2012 chen lấn, dẫm đạp nhau đến mức đổ máu.
Tuy
chưa rơi vào tình huống giống Bảo Thy, Trường Giang, nhưng Thảo Trang
cho biết cô cũng sẽ chọn cách làm tương tự khi gặp khán giả thiếu tôn
trọng. Cô còn chia sẻ ca sĩ không nên vì sợ làm mất lòng khán giả mà
nhân nhượng cười đùa thay vì kháng cự.
Nghiêm
trọng hơn, có những tình huống khiến nghệ sĩ không thể tiếp tục biểu
diễn trên sân khấu. Điển hình là vụ việc xảy ra năm 2010 với ca sĩ Đàm
Vĩnh Hưng trong một buổi diễn tại Mỹ. Nam ca sĩ đã bị khán giả quá khích
xịt hơi cay gây chấn thương mắt. Mặc dù người này ngay lập tức bị lực
lượng bảo vệ bắt giữ nhưng Đàm Vĩnh Hưng cũng không thể tiếp tục biểu
diễn sau sự cố.
Vụ việc xảy ra năm
2007 trong một buổi diễn tại sân vận động ở Thái Nguyên vẫn khiến những
ca sĩ miền Bắc như Mỹ Dung, Tuấn Hưng... không thể quên. Chương trình bị
bể show khiến hàng nghìn khán giả không giữ được bình tĩnh. Quá bức
xúc, họ đã tràn lên sân khấu, đập phá, cướp đồ và thậm chí làm nhục nghệ
sĩ.
Các nghệ sĩ kể lại họ đã phải thân ai nấy lo tìm đường trốn thoát và về tới Hà Nội nhiều ngày sau mới hoàn hồn.
Thẳng thắn đáp trả khán giả bất lịch sự
Hiện
tại, đoạn clip Trường Giang rời bỏ sân khấu đang được khán giả mang ra
bàn luận. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều người cho rằng Trường
Giang cần xử lý khéo léo hơn. Chính vì sự phán xét của khán giả sau mỗi
vụ việc, mà đến nay hiếm ngôi sao nào dám dừng phần biểu diễn của mình
và "dằn mặt" một khán giả ném ly nước như Tuấn Hưng.
Thời
điểm đó, Tuấn Hưng không ngần ngại cầm micro hỏi to trước khán giả: "Ai
đủ bản lĩnh ném cái ly này lên sân khấu thì giơ tay lên xem nào!". Sau
khi tìm ra chủ nhân của chiếc ly, Tuấn Hưng còn bước xuống sân khấu để
nói chuyện với người này nhưng bị nhóm bảo vệ can ngăn.
Tuấn Hưng tức giận khi gặp một fan thiếu tôn trọng mình.
Sau
sự việc nói trên, tranh cãi nổ ra và nhiều người không đồng tình với
cách hành xử của Tuấn Hưng. Hoạt động trong giới showbiz đã lâu, hẳn nam
ca sĩ Nắm lấy tay anh đã lường trước phản ứng của khán giả, thế nhưng anh vẫn quyết định hành động theo cách của riêng mình.
Video: Tuấn Hưng tức giận khi bị ném ly lên sân khấu
Điều
đó chứng tỏ kể cả là người nổi tiếng, nhưng một khi không nhận được sự
tôn trọng từ khán giả, họ cũng sẽ không ngại phản kháng.
Thực
tế, anti-fan hay xuất phát từ tình cảm hâm mộ thì những hành động quá
khích đều có thể gây nguy hiểm tới người nghệ sĩ khi đang biểu diễn. Do
đó, bên cạnh sự thắt chặt an ninh từ các đơn vị tổ chức sự kiện, khán
giả cũng cần có cách hành xử đúng mực để giữ hình ảnh đẹp cho mình lại
đảm bảo được sự an toàn của ca sĩ cũng như mọi người xung quanh.
Beyonce đối diện án phạt 20 triệu USD vì lấy cắp nhạc
12:25 09/02/2017
Beyonce đã bị tố cáo lấy cắp đoạn rap của một nghệ sỹ quá cố trên
YouTube đem vào bản hit "Formation". Cô đang đứng trước án phạt lên đến
20 triệu USD với hành vi này.
Queen Bee vừa bị đại diện của Anthony Barré – một rapper kiện vì cô đã sử dụng trái phép 100% đoạn rap của anh trong video A 27 – Piece Huh? được đăng tải trên YouTube vào tháng 9/2010, dưới tên tài khoản là Messy Mya.
Cụ thể, trong MV Formation của Beyonce phát hành vào tháng
12/2016 có đoạn lời "Ooh, baby, oh yes, I like that” (tạm dịch: Ồ, em
yêu, tôi rất thích nó). Nguyên đơn khẳng định rằng nữ ca sĩ đã tự ý lấy
câu đó trong video trên YouTube của họ mà chưa hề xin phép.
Chủ nhân 9 đề cử Grammy 2017 đứng trước nghi án lấy cắp nhạc. Ảnh: AFP/Getty Images.
Anthony Barré là một rapper, blogger hài hước nổi tiếng ở New
Orleans, Louisiana (Mỹ) sở hữu hơn 100 video ghi lại các hoạt động đời
thường của mình bằng giọng rap hài hước.
Anh đã bị bắn và qua đời vào tháng 11/2010 - hai tháng sau khi phát hành video mà Beyonce đang bị dính vào nghi án lấy cắp nhạc.
Hiện tại, nữ ngôi sao nhạc pop cùng ê-kíp sản xuất ca khúc Formation
là Parkwood Entertainment, LLC và Sony Music Entertainment đang đứng
trước án phạt 20 triệu USD nếu bên đại diện của Anthony Barré đâm đơn
kiện lên toà án về hành vi vi phạm bản quyền âm nhạc.
Phương Linh
Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng lọt Top 30 ngôi sao thời trang trên Instagram FashionTV mà... không hay biết
Đây không phải lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà và Sơn Tùng được vinh danh trên Instagram hay bảng xếp hạng thời trang thế giới.
Mới đầu năm 2017 mà làng mốt Việt đã đón nhận được nhiều tin vui. Và
thông tin mới nhất hiện đang lan truyền trên mạnh là sự góp mặt của hai
tên tuổi hàng đầu Vbiz hiện nay: Hồ Ngọc Hà & Sơn Tùng M-TP cùng
hiện diện trên Top 30 danh sách ngôi sao thời trang của thế giới do
Instagram của FashionTV - kênh thời trang nổi tiếng nhất thế giới bình
chọn.
Hồ
Ngọc Hà và Sơn Tùng M-TP góp mặt trong Top 30 cùng nhiều tên tuổi nổi
danh khác như Phạm Băng Băng, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Jeon Ji Hyun,
Rihanna, Lady Gaga, Beyonce...
Quả thực, vinh dự này tuy to lớn nhưng cũng khá đột ngột với hai ngôi sao Việt Nam bởi cả hai đều không nhận được bất cứ thư mời hay thông báo chính thức nào từ FashionTV.
Khó hiểu hơn, tuy là Instagram của một kênh thời trang nổi tiếng thế
giới nhưng lượng follow của trang này lại ít tới bất ngờ: chỉ hơn 5.6
nghìn followers, post công bố giải thưởng cho tới nay cũng chỉ nhận được
hơn 600 lượt likes. Ngoài ra, trên website chính thức của FashionTV
cũng không có bất cứ thông tin gì về Top 30 này.
Sơn Tùng hiện là gương mặt nam có sức ảnh hưởng nhất Vbiz về khoản thời trang.
Anh chàng còn sở hữu lượng fan hùng hậu không thua kém bất kỳ đàn anh đàn chị nào.
Hồ Ngọc Hà thì từ lâu đã trở thành một biểu tượng thời trang...
... nên nếu cả hai có được vinh danh cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật 9/2: Sao Ngoại hạng Anh đổ bộ xuống V.League
hung yen - 09/02 08:13
Việt Nam
Tin tức bóng đá Việt
Nam nổi bật 9/2: Sao Ngoại hạng Anh đổ bộ xuống V.League; Xuân Trường bị
nhân viên sân tập nhầm lẫn là người Hàn Quốc...là những tin chính.
Eddie Johnson (trái) khi còn chơi cho Fulham
Sao Ngoại hạng Anh đổ bộ xuống V.League
Eddie Johnson - người từng chơi ở Premier League trong màu áo Fulham
(2008-2011)...đã thông qua người đại diện để đánh tiếng sang V.League
chơi bóng. Tiền đạo này đã dự World Cup 2006 trong màu áo ĐT Mỹ, và có 2
trận đấu tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Eddie Johnson 33 tuổi
(sinh 1984)...
Anh đã treo giày năm 2015 nhưng quyết định trở lại và chọn môi trường
Đông Nam Á để thi đấu. Hiện, có vài CLB V.League và cả Thai League đang
tiếp nhận hồ sơ của tiền đạo đã thi đấu 63 trận chính thức, và ghi 19
bàn thắng trong 10 năm lăn lộn cùng ĐT Mỹ (2004-2014). Xuân Trường bị nhân viên sân tập nhầm lẫn là người Hàn Quốc
Xuân Trường và các đồng đội ở Gangwon FC đang có chuyến tập huấn tại
Nhật Bản trước mùa giải K.League Classic 2017. Tại nơi đóng quân, tiền
vệ người Việt Nam thường xuyên bị các nhân viên phục vụ...nhầm lẫn là
người Hàn Quốc do có khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt đặc trưng của xứ sở
Kim chi.
Thậm chí, khi đi ra sân tập, các nhân viên trực sân khi ngồi quan sát
cũng không hề mảy may nghĩ rằng, Xuân Trường lại đến từ Việt Nam. Vì
thế, một nhân viên khi trò chuyện lần đầu với Xuân Trường bằng tiếng
Anh...còn giật mình sửng sốt, và nghĩ rằng tiền vệ này nói nhầm về xuất
xứ. Hà Nội FC được bù "quái thú" trước khi mất Samson
Tiền vệ Moses Oloya đã trở về Hà Nội FC sau khi giải vô địch các Quốc
gia châu Phi 2017 kết thúc, và anh này sẵn sàng ra sân chạm trán với
SHB Đà Nẵng vào thứ 7 (11/2) tại vòng 5 V.League 2017. Được biết, tại
CAN cup vừa qua, Moses vào sân thi đấu 2 trận...
Tuy nhiên, tiền vệ được xem là hay nhất V.League không ghi bàn thắng
nào. Pha lập công gần nhất của "quái thú" cho ĐT Uganda là ở trận giao
hữu với ĐT Slovakia vào ngày 8/1/2017. Có Moses, Hà Nội FC tỏ ra không
lo lắng vè trường hợp vắng mặt của Samson vừa bị phạt nguội 2 trận. Tập đoàn T&T xây bãi đỗ xe ngầm dưới sân hàng Đẫy
Theo kế hoạch, ngoài việc đầu tư nâng cấp, xây dựng sân vận động Hàng
Đẫy hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất, thì Tập đoàn T&T dự kiến
sẽ xây bãi đỗ xe ngầm trong phạm vi phần đất của sân. Bên cạnh đó, một
loạt những dịch vụ tiện ích sẽ được xây dựng.
Trước đó, bầu Hiển và các cộng sự ở Tập đoàn T&T đón nhận tin vui
khi Thường trực Thành ủy đồng ý với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND
thành phố về chủ trương thí điểm giao Tập đoàn T&T quản lý, sử dụng,
vận hành sân vận động Hàng Đẫy. Lịch bóng đá V-League trực tuyến
"Tác động kì quái từ xa" có thêm những bằng chứng mới để khẳng định mình.
Cảnh báo: Bài viết về vấn đề rối lượng tử khá lằng nhằng, các bạn suy nghĩ kĩ trước khi đọc.
Một trong những hiện tượng lạ nhất mà khoa học từng gặp phải đó là
rối lượng tử - hiện tượng mà hai hạt vật chất được gắn bó chặt chẽ dù
chúng cách xa tới mức nào, thậm chí là tới khoảng cách lên tới cả nhiều
năm ánh sáng. Trạng thái của một hạt sẽ ngay lập tức ảnh hưởng tới trạng
thái của hạt kia qua liên kết chặt chẽ đó.
Trước hiện tượng này, thiên tài Einstein đã đi đến quyết định cuối
cùng đó là sự việc này kì dị đến mức khó có thể tồn tại, ông đã gọi hiện
tượng rối lượng tử này là “tác động kỳ quái từ xa”.
Nhưng những thử nghiệm mới được hoàn thành là những bằng chứng rõ
ràng nhất cho hiện tượng rối lượng tử này thực sự xảy ra, và đồng thời
cũng chứng minh luôn điều mà ta vẫn biết rõ, đó là Vũ trụ này vẫn kì lạ
như từ xưa tới nay vẫn thế.
Bản thân rối lượng tử nhiều phần chỉ là một thứ lý thuyết và rất khó
chứng minh, mặc dù các nhà vật lý học có thể theo dõi nó một cách dễ
dàng (rối lượng tử là thứ cơ bản nhất của máy tính lượng tử) nhưng ta
không thể nào biết được liệu có một thứ vô hình gì ảnh hưởng tới
trạng thái của hai hạt, khiến cho kết quả mà ta thấy được “có vẻ như”
là kết quả mà ta muốn thấy.
Tại sao mà hai hạt lại có được một kết nối như vậy, có thể giống hệt
nhau ở khoảng cách rất xa (từ vài mét cho đến vài năm ánh sáng), các nhà
khoa học chỉ cần biết chính xác các số đo của một hạt để luận ra trạng
thái của hạt còn lại?
Đã có không ít những thử nghiệm trong suốt thế kỷ vừa rồi cố gắng
chứng minh hiện tượng rối lượng tử này, nhưng chẳng ai có thể giải thích
nó một cách trọn vẹn cả. Ngay cả “thiên tài tóc rối” Einstein, đến
quyết định cuối cùng, cũng chỉ coi nó là “tác động kỳ quái từ xa” chứ
không có lời giải thích nào tới tận gốc.
Einstein không phủ nhận đó là hiện tượng rối lượng tử, nhưng ông đưa
ra ý kiến rằng có những giá trị biến thiên ẩn nào đó đã gây ra hiện
tượng này.
Vào hồi những năm 1960, nhà vật lý học John Bell đã tạo ra một loại
“thử nghiệm” đặc biệt nhằm đo đạc sự rối xem chúng có thực sự rối hay đó
là một biến số nào đó đã thay đổi kết quả thử nghiệm. Thử nghiệm của
John Bell là hai bài đo đạc riêng biệt với hai hạt rối, để xem kết quả
nào thuyết phục hơn.
“Bell đã chứng minh được rằng, theo thông số thống kê, thì sự
tương quan giữa các kết quả vượt qua ngưỡng giới hạn và không thể được
giải thích bằng việc các hạt này có những thuộc tính ẩn được”, Elizabeth Gibney từ tạp chí uy tín Nature nói.
“Thay vào đó, kết quả cho thấy việc đo đạc một hạt đã sửa thuộc tính của hạt kia một cách bí ẩn”.
Các nhà khoa học sớm nhận ra rằng đã có những giới hạn áp đặt lên nhà
vật lý học Bell với những thử nghiệm của ông, đã có những lỗ hổng mở ra
những lời giải thích khác.
Một trong những lỗ hổng có lẽ là việc các hạt chia sẻ thông tin với
nhau với vận tốc ánh sáng, và các công cụ đo đạc của chúng ta quá chậm
để có thể bắt kịp. Hay có lẽ kết quả cuối cùng đã bị ảnh hưởng khi một
số hạt đã không được đo đạc đầy đủ.
Hai lỗ hổng kia cuối cùng cũng được đưa ra giải quyết hồi năm 2015,
khi một thử nghiệm mang tính lịch sử đã khiến hiện tượng rối lượng tử
vượt qua bài thử khó nhất, bằng cách loại trừ cả hai khả năng trên.
Tuy nhiên, vẫn còn một lỗ hổng nữa, lỗ hổng mang tên sự tự do chọn lựa thuộc tính.
Gibney giải thích rằng, mỗi lần chúng ta áp dụng lại bài thử của
Bell, chúng ta lại giả định rằng các nhà khoa học thực hiện thử nghiệm
có thể chọn lựa cách thức đo đạc mà họ thực hiện lên mỗi hạt của cặp
photon ánh sáng:
“Nhưng một vài hiệu ứng bí ẩn có thể ảnh hưởng tới cả hai hạt và
loại bài thử nào đang được áp dụng (hoặc chúng ảnh hưởng tới những lựa
chọn đo đạc hoặc hợp lý hơn, chúng giới hạn những lựa chọn có thể được
sử dụng, để tạo ra một hư ảnh về sự rối”.
Nói một cách dễ hiểu, hãy tưởng tượng Vũ trụ này là một nhà hàng với thực đơn 10 gọi món.
“Bạn nghĩ rằng bạn có thể gọi bất kì món nào trong danh sách 10
ấy, nhưng rồi họ nói với bạn rằng ‘Chúng tôi hết thịt gà rồi’, thế là
hóa ra bạn chỉ có thể gọi được 5 món mà thôi”, một người thuộc đội ngũ ngheien cứu, Andrew Friedman từ MIT nói.
“Bạn vẫn còn sự tự do lựa chọn với 5 món còn lại, nhưng bạn đã hiểu nhầm sự lựa chọn của mình ngay từ giây đầu tiên”.
Với những thử nghiệm rối lượng tử cũng vậy, “có thể có những điều kiện trói buộc chưa được biết tới, những luật lệ giới hạn sự lựa chọn của bạn lại”, Friedman kết luận. Những yếu tố chưa biết ấy có thể đánh lừa chúng ta, rằng việc rối lượng tử là có thực.
Một trong những kẻ thường xuyên gây rắc rối là lực hấp dẫn, có lẽ sự
ảnh hưởng của chúng đã giới hạn những biện pháp đo đạc ta có thể có, bởi
ta thực hiện những thử nghiệm ấy trên Trái Đất, nơi lực hấp dẫn tồn tại
và “hoành hành” từ những ngày tháng xưa kia của Địa Cầu.
Vậy làm thế nào để ta loại bỏ được lỗ hổng của sự tự do lựa chọn khi mà chính Vũ trụ này giới hạn khả năng đo đạc?
“Ta giới hạn lại chính những lựa chọn mà Vũ trụ này đặt ra”, Friedman nói.
Trong quá khứ, các nhà nghiên cứu đã cố gắng vượt qua lỗ hổng này
bằng cách sử dụng một hệ thống tạo số ngẫu nhiên, vào phút cuối chọn ra
một cách ngẫu nhiên những thuộc tính nào để đo đạc trước khi hạt vật
chất tới được điểm cuối.
Điều đó có nghĩa là hạt có rất ít thời gian để chia sẻ thông tin với
nhau, và kết quả cuối cùng sẽ cho thấy rằng hạt chỉ “trong có vẻ rối” mà
thôi, như Einstein đã dự liệu từ trước.
Thử nghiệm này hoàn toàn khả thi, nhưng nó chỉ loại bỏ sự ảnh hưởng
của những biến số ẩn vài micro giây trước khi hạt vật chất được phóng
ra. Nhưng nếu biến số đã ảnh hưởng đến hạt từ trước giây phút đó thì
sao?
Một đội ngũ các nhà nghiên cứu từ MIT, Đại học Vienna, Áo và nhiều
viện nghiên cứu khác từ Trung Quốc và Đức đã quyết định sử dụng ánh sáng
để đẩy lui độ dài thời gian, khiến cho những ảnh hưởng vô hình hoàn
toàn bị loại bỏ khỏi thử nghiệm.
Thử nghiệm lần này xác định vị trí của màu đỏ và xanh trong một số
thuộc tính nhất định sẽ được đo đạc trong cách hạt. Hai kính viễn vọng
sẽ được đặt để soi xem ánh sáng chiếu vào là xanh hay đỏ, bất kì màu nào
được phát hiện sẽ xác định thuộc tính được đo trong những hạt rối.
Bởi lẽ sắc màu của ánh sáng sẽ không thể bị thay đổi trên đường bay
của chúng, vì vậy bất kì yếu tố ảnh hưởng nào sẽ không có tác dụng lên
hạt và cũng không thể xác định được thuộc tính hạt trước khi được đo.
Ánh sáng được sử dụng là ánh sáng từ một ngôi sao cách đây rất xa, và
nếu những thuộc tính hạt kia được xác định từ trước, thì nó phải được
xác định từ cách đây 600 năm rồi.
Thử nghiệm không đóng lại được toàn bộ lỗ hổng của sự tự do chọn lựa,
nhưng lần đầu tiên, ta có thể xác định được ““tác động kỳ quái từ xa”
là có tồn tại, ít nhất là tồn tại từ 600 năm nay. Mục tiêu tiếp theo của
các nhà khoa học là đẩy xa cái giới hạn 600 năm này đi xa nữa.
Friedman nghĩ rằng họ có thể làm được vậy bằng cách sử dụng ánh sáng
từ những nơi xa hơn nữa, thậm chí đẩy lại hàng tỷ năm. Nhưng đâu sẽ là
điểm cuối, điểm đầu tiên của Vũ trụ là Big Bang sao?
Có thể chính vũ trụ này giới hạn lựa chọn của hạt từ điểm đầu tiên,
bởi lẽ mọi phép đo đều được xác định trước từ thời điểm Bing Bang xảy ra
rồi. Thử nghiệm của Bell sẽ không thể đẩy xa được tới thời điểm ánh
sáng chưa xuất hiện, bởi vậy lỗ hổng sự tự do lựa chọn sẽ không bao giờ
được đóng kín hoàn toàn.
Dù vậy, Friedman kết luận rằng những khả năng vô tận quá ư thú vị và
họ không thể không khám phá tiếp được. “Đối với chúng tôi, đây là một
tình huống có lợi. Hoặc là chúng tôi sẽ càng ngày càng đóng kín được lỗ
hổng này, và chúng ta lại càng tự tin hơn được trong những giả thiết
lượng tử được đặt ra, hoặc chúng ta sẽ tìm thấy những bằng chứng về một
thứ vật lý hoàn toàn mới”.
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Thời sự quốc tế sáng 10/5/2018 TIN TỨC VIỆT NAM MỚI NHẤT TRONG NGÀY 10/5/2018 60 Giây Chiều - Ngày 09/05/2018 - Tin Tức Mới Nhất An ninh ngày mới ngày 09.05.2018 - Tin tức cập nhật TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 10/05 Cận cảnh Tàu Việt Nam trong diễn tập Komodo 2018 Hai Chị Em - Trung Hậu và Thuỵ Vân Hội nghị Trung ương 7: Sẽ có quyết sách dẹp vấn nạn "cả họ làm quan" (TTXVN/Vietnam+) 09/05/2018 21:06 GMT+7 Bản in Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 7-12/5, tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Giang hồ Sài Gòn trước 1975: Trùm du đãng Mã Thầu Dậu Mã Thầu Dậu nhận tất cả đơn đặt hàng giải quyết ân oán trong đời thường và trong làm ăn. "Tiền nào của ấy" nên mỗi dịch vụ đều có mức giá khác nhau. Trùm du đãng một vùng rộng lớn không hành xử như đám du đãng cắc ké. Chợ Lớn có trùm du đãng ba Tàu Mã Thầu Dậu (Con ngựa đầu gà) nổi tiếng với vai trò đâm thuê chém mướn. Trùm bảo kê Mã Thầu Dậu xuất thân từ một đứa bé con nhà người Hoa gốc Quảng Đông nghèo. Tuổi thơ Mã Thầu Dậu trải qua nhiều cơ cực, từ bửa củi thuê, bưng cà phê, bưng hủ tiếu đến cả rửa chén bát thuê. Mã Thầu Dậu khởi nghiệp trùm du đãng khét tiếng trên hè phố La Kai (đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 ngày nay). Hắn nổi danh nhờ những vụ trừ khử đám du thủ du thực cho các chủ tiệm buôn giàu có người Hoa và dần đi theo con đường đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp. Khu vực chợ Lớn xưa Băng du đãng Mã Thầu Dậu h...
Nhận xét
Đăng nhận xét