Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

COVID 19 (DL)

 

 
8 dấu hiệu nhận biết mắc Covid-19 (không triệu chứng)

Ý KIẾN CỦA KẺ THẤT PHU

A/ CHỨNG THỰC:

1-Nghiên cứu của Mỹ mở ra hướng mới dùng tia cực tím khử khuẩn virus corona trong bệnh viện hoặc trên xe buýt, tàu điện ngầm.

Nhóm nghiên cứu của Đại học California tại Santa Barbara và Đại học quốc gia Oregon (Mỹ) hợp tác với các đồng nghiệp ở Đại học Manchester (Anh) và Đại học Bách khoa liên bang ở Zurich (Thụy Sĩ) nhận thấy virus corona có đặc điểm nhạy cảm với tia cực tím (UV), vì vậy tập trung nghiên cứu chủ đề này.

Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy các virus trong một chất tương tự nước bọt khi tiếp xúc với đèn phát tia UV-B từ 10 - 20 phút đã bị vô hiệu hóa nhanh tám lần hơn so với nghiên cứu lý thuyết.

Kết quả nghiên cứu nêu trên có thể mở ra hướng mới xử lý virus bằng bức xạ UV-A và UV-B vốn có sẵn và dễ sản xuất, ví dụ có thể sử dụng đèn phát tia cực tím trong hệ thống lọc không khí ở bệnh viện hoặc trên các phương tiện giao thông công cộng.

Năm ngoái, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc từng xem xét sử dụng tia cực tím để loại bỏ virus. Họ ước tính sử dụng đèn LED phát tia UV-C có thể loại bỏ 99,9% virus SARS-CoV-2 trên bề mặt bị nhiễm trong UVGI vùng trên căn phòng đã được sử dụng trong hơn 70 năm để loại bỏ mầm bệnh trong không khí. Kể từ năm 1950, hàng loạt nghiên cứu về hệ thống UVGI vùng trên căn phòng đã tập trung vào kiểm soát sự lây lan của bệnh lao phổi (TB). Hướng dẫn hiện tại pdf icon[6 MB, 87 trang] từ CDC và Viện Sức Khỏe và An Toàn Lao Động (NIOSH) về thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành an toàn cho hệ thống UVGI vùng trên căn phòng đều dựa trên khoa học và bằng chứng thực tiễn để kiểm soát bệnh lao phổi (TB).vòng 30 giây.

2-Chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím hay là UVGI, là phương pháp sử dụng năng lượng cực tím (UV) để tiêu diệt các loại vi rút, vi khuẩn và nấm. Thiết bị UVGI phát ra năng lượng UV-C, có bước sóng ngắn hơn là các tia UV-A và UV-B xuyên thấu và ít gây rủi ro hơn cho sức khỏe con người. UVGI vùng trên căn phòng là chỉ vùng khử trùng bằng năng lượng UV được đặt cao hơn đầu người trong các phòng mà họ hiện diện. Năng lượng này giúp tiêu diệt các mầm bệnh trong không khí ở căn phòng nơi nó được phóng thích. Thiết bị được lắp đặt để tránh cho người trong phòng bị tiếp xúc trực tiếp với tia UV.

UVGI vùng trên căn phòng đã được sử dụng trong hơn 70 năm để loại bỏ mầm bệnh trong không khí. Kể từ năm 1950, hàng loạt nghiên cứu về hệ thống UVGI vùng trên căn phòng đã tập trung vào kiểm soát sự lây lan của bệnh lao phổi (TB). Hướng dẫn hiện tại pdf icon[6 MB, 87 trang] từ CDC và Viện Sức Khỏe và An Toàn Lao Động (NIOSH) về thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành an toàn cho hệ thống UVGI vùng trên căn phòng đều dựa trên khoa học và bằng chứng thực tiễn để kiểm soát bệnh lao phổi (TB).

3-Tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng ngày 23/4, quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết các nhà khoa học của Bộ đã khám phá ra rằng virus Corona chết nhanh chóng khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm và hóa chất tẩy rửa như thuốc tẩy và rượu isopropyl.

Ông Bryan cho biết virus chết nhanh hơn nhiều khi tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm cao, lưu ý rằng ở nhiệt độ 23,8 độ C và độ ẩm 80%, virus chết nhanh hơn, trong khoảng từ một đến 6 giờ. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mùa hè trực tiếp trong những điều kiện đó, virus sẽ bị tiêu diệt chỉ sau hai phút.

Các nhà khoa học của DHS cũng phát hiện ra rằng thuốc tẩy sẽ giết chết virus Corona trong 5 phút và rượu isopropyl sẽ giết chết nó chỉ trong một phút.

ông này thừa nhận rằng các “điều kiện mùa hè sẽ tạo ra một môi trường có thể giảm lây truyền”, nhưng cũng nhấn mạnh rằng mùa hè không hoàn toàn tiêu diệt virus này.

Ông Bryan lưu ý rằng mặc dù da người là một loại bề mặt mà trên đó, virus tồn tại lâu hơn, nhưng theo lý thuyết, ánh sáng mặt trời có thể giết chết virus trên da người.

B/ KIẾN NGHỊ:

-Hãy thử chống lây lan dịch bằng tia lửa hàn. Chi phí, tác hại hầu như không có, mà nếu thành công thì thật tuyệt diệu!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét