60 Giây Chiều - Ngày 27/11/2017 - Tin Tức Mới Nhất
Thời sự quô'c tế sáng 28/11/2017
TIN TỨC ĐÔNG TÂY - 28/11/2017
An ninh ngày mới ngày 28.11.2017 - Tin tức cập nhật
Vụ bạo hành trẻ ở trường mầm non Mầm Xanh: Cục Trẻ em lên tiếng
VOV.VN - Hình trẻ hơn 1
tháng tuổi bị đánh, tung hứng như bóng, trẻ mầm non khóc thét khi bị cô
giáo đánh khiến dư luận xót xa, phẫn nộ.
Khi
dư luận chưa hết bức xúc với trường hợp một người giúp việc tại Hà Nam
đánh đập, tung hứng trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi vì quấy khóc, thì ngay
sau đó, cộng đồng lại không khỏi phẫn nộ khi chứng kiến clip các cô giáo
trong trường mầm non tư thục Mầm Xanh (quận 12, TP. HCM) đánh học sinh
không thương tiếc. Trước những diễn biến phức tạp về tình hình xâm hại
trẻ em, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) đã trao
đổi về vấn đề này.
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH).
PV:
Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, nhưng đã có một loạt các vụ xâm hại trẻ em
liên tiếp xảy ra khiến dư luận phải giật mình. Vậy những vụ việc trên
nói lên điều gì, thưa ông?
Ông Đặng Hoa Nam: Các
con số thống kê cho thấy số các vụ việc bạo hành trẻ em ngày càng gia
tăng và diễn biến phức tạp hơn. Hiện có những vụ xâm hại mà thủ phạm là
những người nuôi dạy trẻ, cha mẹ trẻ. Tiếp nữa, những vụ xâm hại ghi
nhận có dấu hiệu gia tăng cha dượng xâm hại tình dục con riêng của vợ,
thậm chí cha đẻ xâm hại con ruột của mình.
Đây
là những dấu hiệu cho thấy diễn biến hết sức phức tạp trong xâm hại trẻ
em, cần có những nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng hơn để đánh giá đúng
tình hình các vụ việc đang xảy ra hiện nay. Bên cạnh đó cũng cần phải
gia tăng các biện pháp thực thi, giáo dục pháp luật để phòng ngừa xâm
hại và bảo vệ trẻ em.
Vấn
đề thứ 2 là theo dự báo của chúng tôi, sắp tới, các thông tin thông
báo, tố giác về xâm hại trẻ em sẽ tăng. Nguyên nhân do, đến nay chúng ta
đã có những kênh cụ thể để tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em, có các cơ
quan chức năng có trách nhiệm tiếp nhận và bảo vệ thông tin cho người
tố giác. Điều này tạo ra sự thuận tiện hơn, gia tăng niềm tin với người
dân với các cơ quan thực thi pháp luật. Do đó, chúng tôi cho rằng, trong
thời gian gian tới, số lượng các vụ việc được tố cáo, được phát hiện và
được xử lý sẽ tăng cao.
PV: Thưa ông, từ những vụ việc xảy ra gần đây, phải chăng chất lượng những lao động trực tiếp chăm sóc trẻ đang bị bỏ ngỏ?
Ông Đặng Hoa Nam:
Trong xã hội, những người có nghề nghiệp trực tiếp làm việc với trẻ em
cần được đào tạo một cách kỹ lưỡng và chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn
nữa. Đơn cử như trường hợp của trường mầm non tư thục Mầm Xanh, trước
đây đã có những thông tin thông báo về hành vi bạo lực với trẻ em trong
cơ sở này. Các cơ quan liên quan cũng đã triển khai việc kiểm tra, nhưng
theo thông tin của TP. HCM, thời điểm đó cũng chưa thu thập đầy đủ các
bằng chứng để tiến hành các biện pháp xử lý, nên hiện nay vụ việc xảy ra
ở cấp độ nghiêm trọng.
Chúng
tôi cho rằng, trong tiêu chuẩn để thành lập các cơ sở chăm sóc trẻ em
nói chung, trong đó có các cơ sở mầm non, sự kiểm soát của tất cả các
bên, của cơ quan quản lý, cha mẹ, người quản lý đứng đầu trong các cơ sở
này là rất quan trọng.
Thực
tế, đã có rất nhiều cơ sở giáo dục mầm non lắp đặt camera để bố mẹ có
thể theo dõi mọi hoạt động của con cái. Theo tôi đây cũng là một biện
pháp để phòng ngừa hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
PV:
Thực tế hiện nay có rất nhiều vụ việc xâm hại trẻ em, nhưng chỉ sau khi
người dân tố giác, các cơ quan chức năng mới chạy theo giải quyết khiến
dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi rằng liệu các cơ quan chức năng liên
quan đã thực sự làm tròn trách nhiệm, thưa ông?
Ông Đặng Hoa Nam:
Việc thực thi pháp luật đã được thể hiện đầy đủ trong Chỉ thị số 18 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp xử lý xâm hại trẻ em. Thủ
tướng cũng đã yêu cầu Bộ Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án
Nhân dân tối cao rà soát lại các sự việc còn tồn đọng, đối với những vụ
việc mới phát sinh phải ưu tiên để xứ lý.
Thủ
tướng có yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm
trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm trễ trong việc hỗ trợ hoặc không
can thiệp các vụ việc về xâm hại trẻ em.
Tôi
cho rằng Nghị định 56 quy định chi tiết quy trình xử lý các vụ việc xâm
hại trẻ em cũng đã quy định rõ trách nhiệm các bên liên quan trong việc
xử lý. Sự phối hợp và vào cuộc với những vụ việc xâm hại trẻ em trong thời gian qua đã phần nào kịp thời hơn.
Đơn
cử như vụ trẻ em bị cha đẻ hành hạ tại Châu Thành, Kiên Giang, ngay lập
tức, UBND huyện đã thành lập hội đồng liên ngành để xuống địa bàn gặp
gỡ đối tượng, cùng công an, cơ quan về lao động, thương binh và xã hội,
phụ nữ để hỗ trợ cháu bé, tiến hành các biện pháp điều tra.
Về
phía Trung ương, tổng đài quốc gia trẻ em cũng đã kịp thời kết nối với
địa phương để có thể hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ cơ quan công an thu thập
chứng cứ để xử lý vụ việc.
PV:
Để xảy ra những vụ việc đáng tiếc, khiến nhiều trẻ em bị xâm hại, phải
chăng pháp luật hiện nay chưa đủ sức răn đe, thưa ông?
Ông Đặng Hoa Nam: Trong
Luật Hình sự và Luật Hành chính cũng đã quy định hành vi xâm hại trẻ em
luôn được áp ở khung hình phạt cao, xâm hại trẻ em luôn bị coi là tình
tiết tăng nặng.
Gần
đây nhân ngày quyền trẻ em quốc tế, đại diện trẻ em đã có cuộc gặp Phó
Chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc
Dung, các em có nêu lên một số vấn đề liên quan đến xâm hại, bạo lực với
trẻ em. Phó Chủ tịch quốc hội đã khẳng định với các em rằng tất cả các
hành vi xâm hại trẻ em đều bị pháp luật xử lý nghiêm và đều là các tình
tiết tăng nặng, cần tuyên truyền để răn đe.
Trách nhiệm ở đây thuộc về các cơ quan tư pháp, điều tra, các cơ quan truy tố xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em.
Về
phía Bộ LĐ-TB-XH, chúng tôi đặt mạnh việc cần phản ứng nhanh để vào
cuộc kịp thời, tái hòa nhập cho nạn nhân khi các em gặp phải những sự
việc đáng tiếc.
Về
giải pháp phòng ngừa, tôi cho rằng phải tăng cường giáo dục pháp luật,
giáo dục đủ tính chất răn đe để những người có ý định xâm hại trẻ em
phải run tay.
VOV.VN -Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho
biết, vụ bạo hành trẻ tại trường mầm non Mầm Xanh ở TP HCM là vụ bạo
hành trẻ mầm non nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
Tôi
đề nghị các địa phương sớm triển khai sử dụng phân bổ có hiệu quả nguồn
ngân sách của địa phương và nguồn ngân sách do trung ương hỗ trợ để
thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em. Bên cạnh đó, cũng
cần giáo dục kỹ năng về làm cha mẹ, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho giáo viên.
Chúng
tôi cũng khuyến nghị Bộ GD-ĐT cần nhanh chóng triển khai công tác tâm
lý học đường, phối hợp với mạng lưới công tác xã hội, mạng lưới các
chuyên gia trị liệu tâm lý để kịp thời thực hiện Nghị định 80 của Thủ
tướng Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn.
Tôi
muốn nhấn mạnh rằng hệ thống tham vấn học đường không chỉ giải quyết
những vấn đề về bạo lực, tâm lý của học sinh mà còn can thiệp tâm lý cho
giáo viên. Khi các giáo viên đã bước vào lớp học thì phải coi đó là một
môi trường không có bạo lực, để lại bên ngoài tất cả những áp lực, bức
để thực hiện nhiệm vụ cao quý của người thầy, không chỉ là dạy tri thức
mà còn là giáo dục đạo đức, cách làm người cho học sinh.
Tối ngày 25/11, một bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị đôi nam nữ bắt
cóc trước sự hoang mang của mọi người, bà nội cháu bị khống chế đến mức
té ngã. 2 ngày sau, thi thể cháu được tìm thấy trong một bao tải ở bãi
rác, trên đó có ghi tên bố và số điện thoại gia đình.
Đôi nam nữ lao vào nhà khống chế bà nội, bắt cóc cháu bé 20 ngày tuổi
Khoảng
19h ngày 25/11, một đôi nam nữ đã táo tợn chạy xe máy lao vào ngôi nhà
của anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (35 tuổi) rồi
khống chế bà nội, bế đứa con gái 20 ngày tuổi của anh chị bỏ đi.
Thời
điểm xảy ra vụ việc, anh Thuận đang đi đón người con lớn ở trường, còn
người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp. Phát hiện sự việc chị Huyền lao ra
ngoài đường rồi hét lớn: "Con tôi bị bắt cóc mất rồi".
Hàng xóm tập trung trước nhà anh Thuận bàn tán về vụ việc.
Một người hàng xóm cho biết lúc đó mọi người còn
chưa kịp để ý bà nội của cháu đang nằm ngay cạnh đường, trước cửa nhà.
Khi được mọi người bế dậy, bà gần như không biết gì. Phía trước một đôi
nam nữ chạy xe máy phóng đi trước chứng kiến của nhiều người.
Ngay
sau đó, anh Nam cùng người dân đưa bà nội cháu bé vào nhà. Khi tỉnh
lại, bà nội của cháu bé kể, đối tượng bắt cóc cháu mình gồm 1 nam và 1
nữ đi xe máy. Người đàn ông mặc áo phao, đội mũ. Khi lao
vào nhà để bắt cháu bé, người đàn ông dùng dao khống chế bà nội, người
phụ nữ dùng một vật dụng (giống tờ giấy) bịt mồm cháu bé và cả hai giằng
co, lôi bà nội và cháu bé ra ngoài cửa.
Nơi đôi nam nữ bắt cóc cháu bé lên xe máy bỏ chạy.
Trong
lúc giằng co để "cướp" cháu bé, hai người lạ mặt đã bị rơi lại một
chiếc dép tổ ong và một tờ giấy. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình cháu
bé đã trình báo cơ quan công an.
Chiếc máy xúc rác bất ngờ hỏng, người phụ nữ phát hiện thi thể xấu số của bé gái trong bãi rác cách nhà 10 km
8h sáng ngày 27/11, ông Thanh - người phụ trách ở bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho xe
đi thu gom rác của các nhà dân. Khoảng 9h sáng thì xe rác về bãi rác để
đổ. Khi đang hoạt động ở bãi rác thì bất ngờ máy xúc gặp trục trặc và
hư hỏng. Lúc này, ông Thanh đã cho máy xúc tạm dừng và chuyển máy đi sửa
chữa, chiều lên múc tiếp.
Bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé.
Cùng
lúc đó, khi bà Dương Thị Thơm (SN 1964, ở tổ 5, khu 9, phường Ba Đình,
thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) tiến lại bãi rác để thu lượm thì thấy một bao
tải buộc đầu và kéo xuống. Khi kéo thì bà thấy bao nặng, sờ vào thấy
mềm mềm, bà tưởng là con lợn hay con chó người ta vứt đi. Nhưng linh
tính có chuyện chẳng lành nên bà Thơm đã dùng dao cắt dây buộc miệng và
đổ ra.
"Khi đổ ra, tôi phát hiện có một cái đầu nhưng
nhìn không rõ nên tôi đã bỏ cái bao ở đó và đi ra chỗ khác. Đến lần thứ 3
quay lại và cầm bao đổ hết ra thì phát hiện một thi thể trẻ đã tử vong,
trên bao tải có dòng chữ tên Thuận và số điện thoại. Thật sự nhìn thấy
hình ảnh cháu tôi rất thương, không cầm nổi nỗi xót xa", bà Thơm chia sẻ. Ngay sau đó bà đã thông báo cho ông Thanh.
Bà Thơm chia sẻ lại vụ việc.
Ngay
lập tức, ông Thanh đã gọi điện cho lãnh đạo công ty môi trường và cùng
vợ chồng bà Thơm đưa cháu bé đặt lên chiếu đợi cơ quan chức năng đến làm
việc.
"Nếu máy xúc không bị hỏng trước thời điểm
phát hiện bé gái thì toàn bộ số rác ở xe đổ xuống đã bị vùi lấp hết. Tuy
nhiên, vào trước thời điểm phát hiện cháu bé, máy xúc đã đột ngột bị
hỏng và không thể làm việc được. Do đó, tôi đã chỉ đạo đánh máy xúc
xuống để sửa chữa rồi chiều lên múc tiếp", ông Thanh thông tin.
Được biết, bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé cách nhà 10km.
Cha mẹ đến nhận dạng thi thể con gái
Đến
13h ngày 27/11, thi thể nghi là của bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc được
cảnh sát đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, vợ chồng anh
Thuận được đưa vào nhận dạng.
Theo
lãnh đạo công an tỉnh, dù gia đình đã nhận dạng con nhưng theo quy
định, lực lượng này vẫn phải giám định ADN và tìm nguyên nhân cái chết
để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ.
Rất đông người dân tập trung tại khu vực phát hiện thi thể cháu bé.
Do
tính chất vụ việc nghiêm trọng nên công an tỉnh này đã mời Kỹ thuật
hình sự Bộ Công an vào hỗ trợ trong việc giám định tử thi.
Công an thực nghiệm dựng lại hiện trường vụ án thương tâm
Tối
27/11, tại nhà riêng của gia đình anh Thuận, lực lượng công an tỉnh
Thanh Hóa, Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ công an) đã có mặt để dựng lại
hiện trường. Nhiều người dân sinh sống gần nhà nạn nhân cũng tụ tập theo
dõi.
Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, truy bắt đôi nam nữ nói trên.
Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường.
Luật
sư Trương Anh Tú (Văn phòng luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư TP.Hà
Nội) cho biết, trong vụ việc này nếu xác định cháu bé 20 ngày tuổi bị
đôi nam nữ bắt cóc và bị sát hại thì các đối tượng trên đã vi phạm điều
93 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội "Giết người". "Trong trường
hợp này thì có các tình tiết tăng nặng gồm giết trẻ em, thực hiện tội
một cách man rợ, có tổ chức và nhiều khả năng có động cơ đê hèn, khung
hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử
hình", luật sư Trương Anh Tú nói.
Tối ngày 25/11, một bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị đôi nam nữ bắt
cóc trước sự hoang mang của mọi người, bà nội cháu bị khống chế đến mức
té ngã. 2 ngày sau, thi thể cháu được tìm thấy trong một bao tải ở bãi
rác, trên đó có ghi tên bố và số điện thoại gia đình.
Đôi nam nữ lao vào nhà khống chế bà nội, bắt cóc cháu bé 20 ngày tuổi
Khoảng
19h ngày 25/11, một đôi nam nữ đã táo tợn chạy xe máy lao vào ngôi nhà
của anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (35 tuổi) rồi
khống chế bà nội, bế đứa con gái 20 ngày tuổi của anh chị bỏ đi.
Thời
điểm xảy ra vụ việc, anh Thuận đang đi đón người con lớn ở trường, còn
người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp. Phát hiện sự việc chị Huyền lao ra
ngoài đường rồi hét lớn: "Con tôi bị bắt cóc mất rồi".
Hàng xóm tập trung trước nhà anh Thuận bàn tán về vụ việc.
Một người hàng xóm cho biết lúc đó mọi người còn
chưa kịp để ý bà nội của cháu đang nằm ngay cạnh đường, trước cửa nhà.
Khi được mọi người bế dậy, bà gần như không biết gì. Phía trước một đôi
nam nữ chạy xe máy phóng đi trước chứng kiến của nhiều người.
Ngay
sau đó, anh Nam cùng người dân đưa bà nội cháu bé vào nhà. Khi tỉnh
lại, bà nội của cháu bé kể, đối tượng bắt cóc cháu mình gồm 1 nam và 1
nữ đi xe máy. Người đàn ông mặc áo phao, đội mũ. Khi lao
vào nhà để bắt cháu bé, người đàn ông dùng dao khống chế bà nội, người
phụ nữ dùng một vật dụng (giống tờ giấy) bịt mồm cháu bé và cả hai giằng
co, lôi bà nội và cháu bé ra ngoài cửa.
Nơi đôi nam nữ bắt cóc cháu bé lên xe máy bỏ chạy.
Trong
lúc giằng co để "cướp" cháu bé, hai người lạ mặt đã bị rơi lại một
chiếc dép tổ ong và một tờ giấy. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình cháu
bé đã trình báo cơ quan công an.
Chiếc máy xúc rác bất ngờ hỏng, người phụ nữ phát hiện thi thể xấu số của bé gái trong bãi rác cách nhà 10 km
8h sáng ngày 27/11, ông Thanh - người phụ trách ở bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho xe
đi thu gom rác của các nhà dân. Khoảng 9h sáng thì xe rác về bãi rác để
đổ. Khi đang hoạt động ở bãi rác thì bất ngờ máy xúc gặp trục trặc và
hư hỏng. Lúc này, ông Thanh đã cho máy xúc tạm dừng và chuyển máy đi sửa
chữa, chiều lên múc tiếp.
Bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé.
Cùng
lúc đó, khi bà Dương Thị Thơm (SN 1964, ở tổ 5, khu 9, phường Ba Đình,
thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) tiến lại bãi rác để thu lượm thì thấy một bao
tải buộc đầu và kéo xuống. Khi kéo thì bà thấy bao nặng, sờ vào thấy
mềm mềm, bà tưởng là con lợn hay con chó người ta vứt đi. Nhưng linh
tính có chuyện chẳng lành nên bà Thơm đã dùng dao cắt dây buộc miệng và
đổ ra.
"Khi đổ ra, tôi phát hiện có một cái đầu nhưng
nhìn không rõ nên tôi đã bỏ cái bao ở đó và đi ra chỗ khác. Đến lần thứ 3
quay lại và cầm bao đổ hết ra thì phát hiện một thi thể trẻ đã tử vong,
trên bao tải có dòng chữ tên Thuận và số điện thoại. Thật sự nhìn thấy
hình ảnh cháu tôi rất thương, không cầm nổi nỗi xót xa", bà Thơm chia sẻ. Ngay sau đó bà đã thông báo cho ông Thanh.
Bà Thơm chia sẻ lại vụ việc.
Ngay
lập tức, ông Thanh đã gọi điện cho lãnh đạo công ty môi trường và cùng
vợ chồng bà Thơm đưa cháu bé đặt lên chiếu đợi cơ quan chức năng đến làm
việc.
"Nếu máy xúc không bị hỏng trước thời điểm
phát hiện bé gái thì toàn bộ số rác ở xe đổ xuống đã bị vùi lấp hết. Tuy
nhiên, vào trước thời điểm phát hiện cháu bé, máy xúc đã đột ngột bị
hỏng và không thể làm việc được. Do đó, tôi đã chỉ đạo đánh máy xúc
xuống để sửa chữa rồi chiều lên múc tiếp", ông Thanh thông tin.
Được biết, bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé cách nhà 10km.
Cha mẹ đến nhận dạng thi thể con gái
Đến
13h ngày 27/11, thi thể nghi là của bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc được
cảnh sát đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, vợ chồng anh
Thuận được đưa vào nhận dạng.
Theo
lãnh đạo công an tỉnh, dù gia đình đã nhận dạng con nhưng theo quy
định, lực lượng này vẫn phải giám định ADN và tìm nguyên nhân cái chết
để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ.
Rất đông người dân tập trung tại khu vực phát hiện thi thể cháu bé.
Do
tính chất vụ việc nghiêm trọng nên công an tỉnh này đã mời Kỹ thuật
hình sự Bộ Công an vào hỗ trợ trong việc giám định tử thi.
Công an thực nghiệm dựng lại hiện trường vụ án thương tâm
Tối
27/11, tại nhà riêng của gia đình anh Thuận, lực lượng công an tỉnh
Thanh Hóa, Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ công an) đã có mặt để dựng lại
hiện trường. Nhiều người dân sinh sống gần nhà nạn nhân cũng tụ tập theo
dõi.
Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, truy bắt đôi nam nữ nói trên.
Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường.
Luật
sư Trương Anh Tú (Văn phòng luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư TP.Hà
Nội) cho biết, trong vụ việc này nếu xác định cháu bé 20 ngày tuổi bị
đôi nam nữ bắt cóc và bị sát hại thì các đối tượng trên đã vi phạm điều
93 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội "Giết người". "Trong trường
hợp này thì có các tình tiết tăng nặng gồm giết trẻ em, thực hiện tội
một cách man rợ, có tổ chức và nhiều khả năng có động cơ đê hèn, khung
hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử
hình", luật sư Trương Anh Tú nói.
Nhiều giấy tờ tùy thân lên máy bay suýt bị loại do 'lỗi đánh máy'!
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất
Mới đây, Bộ GTVT ban hành Thông
tư 45/2017/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi
tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN.
Theo thông tư, từ ngày 15.1.2018, hành khách mang quốc tịch VN từ
14 tuổi trở lên khi làm thủ tục lên máy bay phải xuất trình một trong
các loại giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ
thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân;
Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; Thẻ đại biểu
Quốc hội; Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Với quy
định này, các loại thẻ đảng viên, thẻ nhà báo; Giấy phép lái ô tô, mô
tô; Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay; Thẻ nhận dạng của
các hãng hàng không VN không được sử dụng để làm thủ tục lên các chuyến
bay nội địa.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, khách hàng vẫn có thể
sử dụng thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo, bằng lái xe và một số giấy tờ khác
để vẫn được làm thủ tục lên máy bay.
Ngay sau khi Thông tư 45 được công bố đã nhận được rất nhiều ý
kiến không đồng tình. Chiều 27.11, trả lời Thanh Niên, ông Đinh Việt
Sơn, Cục phó Cục Hàng không - đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư 45 sửa
đổi, cho biết thẻ nhà báo, thẻ đảng viên, giấy phép lái xe có ảnh, hợp
lệ vẫn được sử dụng làm giấy tờ tùy thân đi máy bay đối với hành khách
trên 14 tuổi.
Việc thiếu sót các giấy tờ này trong Thông tư 45 sửa đổi do sai sót
trong quá trình soạn thảo thông tư, lỗi đánh máy, cắt dán thiếu từ
thông tư cũ. Cục đang xin Bộ được đính chính và sẽ có rà soát, kiểm điểm
với các cán bộ liên quan. “Cục Hàng không sẽ có văn bản “nhận lỗi” với
Bộ GTVT. Trong Thông tư 45 Cục Hàng không chỉ đề xuất không sử dụng thẻ
kiểm soát an ninh nội bộ ngành khi làm thủ tục lên máy bay, các giấy tờ
khác vẫn được phép sử dụng khi làm thủ tục”, ông Sơn nói.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng khẳng định đây là “sai sót
trong quá trình làm văn bản của các đơn vị liên quan là Vụ Vận tải và
Cục Hàng không”. Vì vậy, Bộ GTVT đang yêu cầu hai đơn vị là Cục Hàng
không và Vụ Vận tải làm đính chính đi kèm Thông tư 45, đồng thời sẽ có
hình thức xử lý với các cá nhân liên quan do quá trình soạn thảo văn bản
không chuẩn mực, không đảm bảo quy định.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng viện dẫn “lỗi đánh máy” là không
hợp lý. LS Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, đặt vấn đề:
Khó có thể nói lỗi đánh máy vì văn bản đã được tải lên Cổng thông tin
điện tử của Bộ GTVT và có chuyển tiếp đến trang thông tin của Bộ Tư
pháp. Nếu dư luận không lên tiếng phản ứng thì thông tư này sẽ chính
thức có hiệu lực từ 15.1.2018.
Hà Khanh - Mai Hà
Sao để kẻ tâm thần làm bảo vệ dân phố?
28/11/2017 06:36
Nam bảo vệ dân phố từng được gia đình đưa đi chữa bệnh tâm thần và hiện vẫn đang điều trị bằng thuốc thường xuyên
Liên quan đến vụ cháu K. (SN 2011; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) bị sát
hại, sáng 27-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá
Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM - xác nhận hiện
Công an quận Tân Phú đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và cơ quan liên
quan lấy lời khai ban đầu của đối tượng Hoàng Nhất Giang (SN 1989; bảo
vệ dân phố phường 5, quận 11) do có hành vi giết người. Ám ảnh
"Theo
báo cáo sơ bộ từ Công an quận Tân Phú thì Hoàng Nhất Giang có tiền sử
bệnh tâm thần còn việc tại sao bị tâm thần mà tham gia lực lượng bảo vệ
dân phố thì chúng tôi đang phối hợp xác minh thêm. Tuy nhiên, cần nói rõ
lực lượng bảo vệ dân phố thuộc sự quản lý của UBND và tham gia giữ gìn
an ninh chung ở khu vực" - đại tá Quang thông tin.
Trở lại hiện
trường vụ án mạng thì người dân xung quanh khẳng định thường ngày Giang
rất thương yêu bé K. "Thằng nhỏ hay qua chốt bảo vệ khu phố chơi. Chúng
tôi thấy bình thường Giang yêu thương thằng nhỏ lắm, mua bánh, mua kẹo
cho nó ăn và lau mặt cho thằng bé nữa nhưng không hiểu sao lại xảy ra sự
việc tệ hại như vậy. Đúng là ám ảnh thật" - bà Trần Như Ngọc kể.
Bà Khúc Thị Ngọc (phải), người chứng kiến hoàn toàn vụ việc, cho hay vụ án mạng thực sự ám ảnh bà
Sau
một đêm dài không ngủ vì ám ảnh hành vi của Hoàng Nhất Giang, bà chủ
tiệm tạp hóa - Khúc Thị Ngọc (SN 1956) - mắt thâm quầng, sưng húp, kể:
Lúc đó thằng bé vừa bước vào tiệm tạp hóa kêu tôi bán cho bịch bánh. Tôi
ngẩng lên thì thấy Giang đi theo sau thằng bé, rồi thấy máu từ cổ thằng
bé chảy ra lênh láng.
Quá bất ngờ, bà Ngọc chỉ biết tri hô những
người xung quanh vì thấy máu chảy nhiều. "Thằng bé đi được 10 m rồi gục
xuống đất, tôi không biết phải làm sao vì tôi bị tim nên khi thấy cảnh
kinh hoàng đó là loạng choạng muốn ngất rồi. Kinh sợ hơn, sau khi sát
hại cháu bé, thằng Giang bình thản đi về chốt bảo vệ dân phố như không
có chuyện gì xảy ra. Nói thiệt chú, vụ việc này đã thực sự ám ảnh tôi" -
bà Ngọc vừa nói vừa đưa tay ôm ngực.
Sau khi xảy ra sự việc và
Giang bị bắt, cha mẹ Giang không dám bước ra khỏi nhà, cửa đóng kín bưng
vì sợ người ngoài dị nghị. Khi chúng tôi đến, chần chừ mãi cha Giang
mới trút nỗi niềm về cuộc sống gia đình cũng như bệnh tình của Giang.
Khuôn mặt trầm ngâm, ông Hoàng Văn Sự (SN 1959, cha Hoàng Nhất Giang)
nói ông có 3 người con, Giang là con đầu và không được may mắn như hai
em vì Giang phát triển không bình thường, học đâu quên đó nên đến lớp 9
thôi học. Đến năm 2005, gia đình phát hiện Giang bị trầm cảm, tâm thần
nên đưa đi khám bệnh. Sau đó, Giang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần
TP HCM 6 tháng và phải thường xuyên uống thuốc. "Bốn năm trước tôi có
xin cho nó làm bảo vệ khu phố, một phần vì để nó tiếp xúc với xã hội;
phần nữa cũng giúp nó ý thức trách nhiệm của mình, góp phần vào phong
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lương mỗi tháng chỉ được hỗ trợ 1,5 triệu
đồng; mới đây tăng thêm được 500.000 đồng nhưng vẫn không đủ chi tiêu
cho bản thân nó"- ông Sự trải lòng và thông tin thêm: Ngoài việc mỗi
ngày phải uống thuốc, Hoàng Nhất Giang phải đến Bệnh viện Tâm thần TP
HCM khám định kỳ. Tuyển dụng trái luật
Luật sư Nguyễn
Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: Dư luận hết sức bàng hoàng khi
một bảo vệ dân phố đã nhẫn tâm sát hại đứa trẻ 6 tuổi ngay ban ngày tại
quận Tân Phú, TP HCM. Càng bàng hoàng hơn khi thông tin ngay sau đó cho
thấy đối tượng gây án là người có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt. Câu
hỏi đặt ra là vì sao một người có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt lại
được tuyển dụng vào làm nhân viên bảo vệ dân phố? Trách nhiệm thuộc về
ai?
Theo Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2006 của Chính phủ ban
hành về lực lượng bảo vệ dân phố đã quy định rất rõ về điều kiện, tiêu
chuẩn bảo vệ dân phố. Một trong những tiêu chuẩn của bảo vệ dân phố quy
định tại điều 8 Nghị định 38 phải là người cư trú ổn định tại địa bàn;
phải bảo đảm về sức khỏe, có lý lịch rõ ràng, bản thân và gia đình gương
mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước. Như vậy, một người có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt là không đủ
điều kiện để trở thành bảo vệ dân phố.
Đám tang của cháu K. diễn ra trong sự thương xót của hàng xóm
Điều
7 Nghị định 38 quy định trình tự, thủ tục để được công nhận bảo vệ dân
phố cũng rất chặt chẽ. Theo đó, người được ứng cử vào ban bảo vệ dân phố
phải do cư dân trên địa bàn bầu, sau đó trưởng công an phường chịu
trách nhiệm xem xét, thẩm định và trình cho chủ tịch UBND phường ra
quyết định công nhận.
Thông tư liên tịch
02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 1-3-2017, tại mục 4, phần V về tiêu
chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, quy định rất chi
tiết: "Không đưa vào lực lượng bảo vệ dân phố những người không đủ năng
lực hành vi". Người có tiền sử bệnh tâm thần, chắc chắn là không đủ năng
lực hành vi.
Theo luật sư Nguyễn Văn Đức, với các quy định trên,
việc đưa một người có tiền sử bệnh tâm thần tham gia lực lượng bảo vệ
dân phố là hoàn toàn trái luật. Việc làm này đã gây hậu quả hết sức
nghiêm trọng, một cháu bé vô tội đã bị chết oan.
Vì vậy, luật sư
Đức cho rằng Công an TP HCM cần kiểm tra, rà soát lại và truy trách
nhiệm đối với những người có trách nhiệm ở địa phương này (cảnh sát khu
vực, trưởng công an phường, cấp ủy chi bộ và ban điều hành khu phố và
trách nhiệm liên đới của chủ tịch UBND phường). Đồng thời, qua vụ việc
này, Công an TP HCM cũng cần rà soát lại toàn bộ lực lượng bảo vệ dân
phố để chấn chỉnh, loại bỏ những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn
tham gia lực lượng dân phố, tránh để xảy ra hậu quả như vừa rồi.
Nội dung vụ việc
Trưa
26-11, cháu K. đi bộ từ nhà sang tiệm tạp hóa ở số 96 Trịnh Đình Trọng
(phường Phú Trung, quận Tân Phú) mua bánh thì Hoàng Nhất Giang đi từ
chốt bảo vệ dân phố phường 5, quận 11 theo sau. Bất ngờ, Giang dùng dao
cắt vào vùng cổ khiến cháu K. bị đứt động mạch chủ. Cháu K. chạy được
một đoạn thì gục trên đường và tử vong trước khi nhập viện.
Đường
Trịnh Đình Trọng là địa bàn giáp ranh giữa phường 5 (quận 11) và phường
Phú Trung (quận Tân Phú). Chốt bảo vệ dân phố thuộc địa bàn quận 11, còn
vụ án xảy ra ở quận Tân Phú nên khi xảy ra vụ việc Công an quận Tân Phú
đã bắt khẩn cấp Hoàng Nhất Giang.
Tại
cơ quan công an, Hoàng Nhất Giang khai rằng khi đang ngồi ở chốt thì
trong đầu văng vẳng việc bé K. chửi mình nên đã dùng dao đi theo rồi ra
tay. Hiện công an đang làm các thủ tục giám định tâm thần đối với hung
thủ này.
Bài và ảnh: Phạm Dũng
Du khách Việt ở Bali: 'Chạy 13 tiếng để thoát khỏi nơi núi lửa phun'
17:39 27/11/2017
Nhóm du khách người Việt suýt mắc kẹt tại Bali cho biết họ đã nhận được
sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ cả đại sứ quán lẫn hướng dẫn viên Indonesia
trong cuộc "tháo chạy" khỏi Bali.
Bảy du khách vừa được Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta hỗ trợ giải cứu sau khi suýt mắc kẹt ở Bali là nhóm của chị Bùi Thanh Hằng (Hà Nội).
Trao đổi với Zing.vn từ sân bay Juanda trên đảo Surabaya,
hòn đảo cách Bali hơn 500 km, chị Hằng cho biết nhóm chị vừa làm xong
thủ tục lên máy bay để trở về Jakarta trước khi bay về Hà Nội.
Những người bạn trong nhóm du lịch Bali của chị Bùi Thanh Hằng. Ảnh: NVCC.
Nhóm của chị Hằng được biết thông tin về việc núi lửa phun trào sau
khi hãng hàng không nhắn tin về việc chuyến bay có thể bị hoãn. Dù vậy,
mọi hoạt động khác trên đảo Bali vẫn diễn ra bình thường.
"Du khách vẫn đầy đường, không có biểu hiện gì bất thường, người hướng dẫn nói mọi việc vẫn ổn", chị Hằng cho biết.
Cảnh tượng hỗn loạn chỉ diễn ra tại sân bay Ngurah Rai, sân bay này
cách ngọn núi lửa Agung đang phun trào 75 km. Người hướng dẫn viên du
lịch Indonesia khuyên đoàn của chị Hằng ở lại, vì "mọi thứ có thể trở
lại bình thường ngay ngày mai". Người đàn ông Indonesia này thậm chí còn
đề nghị chị Hằng và bạn bè về nhà anh ta trú tạm nếu mắc kẹt lại Bali.
Cùng lúc đó, chị Hằng và bạn bè quyết định gọi điện cho đường dây
nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta. Quan điểm của đại sứ quán là
nhóm chị Hằng phải rời khỏi Bali ngay, vì nếu ở lại họ có thể mắc kẹt từ
7-10 ngày.
"Nhân viên đại sứ quán yêu cầu rất quyết liệt, buộc đoàn phải dời
khỏi Bali càng nhanh chóng càng tốt vì sân bay Bali có thể bị đóng cửa
vô thời hạn", chị Hằng kể. "Đại sứ quán cho biết có 2 đường thoát khỏi
Bali, một là đường bộ (qua phà) đến Surabaya, cách Bali khoảng 500 km và
mất khoảng 13 giờ chạy xe. Hai là đường qua phà trên biển đi Lombok
cách Bali 160 km. Tuy nhiên, đại sứ quán quyết để đoàn đi đường bộ đến
Surabaya vì như vậy là an toàn hơn cả".
Vị trí của đảo Bali so với 2 hòn đảo liền kề là Lombok và Surabaya. Ảnh: Google Maps.
Nhóm của chị Hằng được hỗ trợ thuê một chiếc xe 12 chỗ và bắt đầu di
chuyển từ bến xe ở Bali vào khoảng 0h ngày 27/11. Họ được đưa thẳng đến
sân bay tại Surabaya vào 14h cùng ngày.
"Và bây giờ chúng tôi thấy quyết định của đại sứ quán là kịp thời và
đúng đắn vì theo như chúng tôi được biết thì sân bay Lombok cũng vừa
đóng cửa do tác động của núi lửa", chị Hằng chia sẻ.
Du khách người Việt kể rằng nhân viên của đại sứ quán lẫn người hướng
dẫn viên du lịch người Indonesia đã rất tận tình giúp đỡ nhóm của họ.
Nhân viên đại sứ quán đã phối hợp cùng người hướng dẫn viên để sắp xếp
cho nhóm du khách Việt lên xe, lưu lại thông tin về công ty du lịch, tài
xế.
"Nhân viên đại sứ quán gần như đã thức trắng đêm với chúng tôi, người
hướng dẫn viên trên đảo Bali chỉ về nhà sau khi chúng tôi đã lên
xe". Chị Hằng cho biết việc di chuyển đến đảo Surabaya diễn ra suôn sẻ,
họ không gặp ùn tắc gì đáng kể.
"Tài xế cũng rất cẩn thận, dù chiếc xe khách kêu to như chiếc xe công nông", chị Hằng kể lại.
Núi lửa Agung vừa phun trào ngày 26/11. Ảnh: AFP.
Tại sân bay Ngurah Rai, sân bay quốc tế chính của Bali, hàng loạt
chuyến bay bị hủy khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt. Hiện báo động núi
lửa ở khu vực này sáng 27/11 đã được nâng lên cấp 4, cấp báo động cao
nhất. Các nhà chức trách đang lo ngại đợt phun trào mạnh có thể sắp diễn
ra.
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã phát đi cảnh báo đối với du
khách Việt có ý định tới Bali và kêu gọi những du khách đang có mặt tại
đây cần nhanh chóng sử dụng các dịch vụ giao thông đường bộ đi về phía
Tây đảo Bali, tới thành phố Surabaya để rời khỏi khu vực bằng máy bay.
Trong trường hợp cần hỗ trợ, công dân Việt Nam có thể liên hệ với
đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia theo số
+62811161025.
Khu vực sơ tán hiện tại dựa trên lần phun mạnh cuối cùng của Agung
vào năm 1963 khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và phá hủy nhiều nhà cửa.
Indonesia nằm trên "Vành đai Lửa Thái Bình Dương", nơi các tầng địa
chất va chạm và gây ra 90% các trận động đất trên thế giới. Nước này
hiện có 130 núi lửa đang hoạt động, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên
thế giới.
Bali
là tên một hòn đảo và một tỉnh của Indonesia. Tỉnh này bao gồm đảo
chính Bali và một vài đảo nhỏ lân cận. Bali toạ lạc tại cực tây của quần
đảo Sunda nhỏ, nằm giữa Java phía tây và Lombok ở phía đông. Thủ phủ
Bali là Denpasar, nằm ở miền nam đảo Bali.
Bạn có biết:
Bali là một điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới. Kinh doanh liên quan
đến du lịch chiếm 80% nền kinh tế nơi đây. TripAdvisor đánh giá hòn đảo
này là điểm đến hàng đầu thế giới trong hạng mục giải thưởng Traveler.
Quốc gia: Indonesia
Diện tích: 5,780 km2
Dân số: 4,225,384
Phương Thảo
Tang lễ người hiến 5.000 lượng vàng: 300 triệu tiền phúng tặng người nghèo
Dân trí Gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến tặng
nhà nước hơn 5.000 lượng vàng (năm 1945) đã quyết định dành 300 triệu
đồng tiền phúng viếng cho người nghèo và đồng bào miền Trung khắc phục
hậu quả mưa bão. >> Gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ hiến tặng toàn bộ tiền phúng viếng
Chiều 27/11, thông qua MTTQ Việt Nam, ông Trịnh Lương (con trai
cả của cụ Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ) đã thay mặt gia đình trao
tặng 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lụt
thời gian qua.
Ông Trịnh Lương cho biết, 200 triệu đồng kể trên là một phần tiền
phúng viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ vừa qua. Số tiền phúng viếng cụ Minh Hồ
còn lại khoảng 100 triệu đồng, sẽ được gia đình chuyển cho Hội Liên
hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội để giúp đỡ học sinh nghèo học giỏi.
Gia đình cụ Minh Hồ dành 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Việc trao tiền phúng viếng cho người nghèo cũng là di nguyện của cụ
Hoàng Thị Minh Hồ trước khi mất. Ông Trịnh Lương cho biết, gia đình ông
cũng sẽ lập quỹ mang tên cụ Minh Hồ để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai,
người nghèo và học sinh phổ thông…
Ngày 14/11 vừa qua, MTTQ Việt Nam cùng UBND TP Hà Nội tổ chức lễ tang
cho cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Cụ Minh Hồ là vợ nhà tư sản yêu nước Trịnh
Văn Bô – người hiến tặng nhà nước hơn 5.000 lượng vàng vào năm 1945.
Gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô sở hữu ngôi nhà tại 48 Hàng Ngang.
Cách mạng Tháng Tám 1945, vợ chồng cụ dành ngôi nhà 48 Hàng Ngang để cán
bộ cách mạng làm việc.
Ngôi nhà 48 Hàng Ngang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên
ngôn độc lập, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày
2/9/1945. Sau đó gia đình cụ cũng hiến căn nhà này cho Nhà nước để làm
di tích cách mạng.
Quang Phong
Hàng loạt sếp lớn phải từ chức: Thời khắc quyết định của đại gia Việt
Sẽ đồng loạt từ chức
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
(TCTD) vừa được Quốc Hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ 15/1/2018, quy
định: các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng sẽ không được kiêm nhiệm giữ vị
trí chủ chốt tại các doanh nghiệp.
Đây là một quy định nhằm tránh tình trạng sở hữu chéo, được 88,8% đại biểu đồng thuận.
Điều đó có nghĩa, chỉ trong vòng khoảng 1 tháng rưỡi nữa, hàng loạt
đại gia Việt đang nắm giữ cùng lúc các chức vụ hàng đầu tại các tập
đoàn, doanh nghiệp và 1 ngân hàng sẽ buộc phải từ chức một hoặc hàng
loạt vị trí quan trọng.
Nhiều đại gia sẽ phải lựa chọn giữa việc giữ và bỏ chức vụ nào
Những đại gia Việt sẽ buộc phải từ bỏ hoặc vị trí chủ tịch ngân hàng
hoặc chủ tịch các tập đoàn lớn có thể nhắc tới như: ông Dương Công Minh
(hiện là chủ tịch Sacombank , chủ tịch Tập đoàn Him Lam), ông Đỗ Quang
Hiển (chủ tịch Ngân hàng SHB, chủ tịch của Tập đoàn T&T, Chứng khoán
SHS,... ), ông Đỗ Minh Phú (chủ tịch TPBank, chủ tịch DOJI Group), ông
Hồ Hùng Anh (chủ tịch Techcombank, chủ tịch Masan), ông Đặng Khắc Vũ
(chủ tịch VIB Bank, chủ tịch Mareven Food Holdings), ông Vũ Văn Tiền
(chủ tịch AnBank, chủ tịch Geleximco), ông Võ Quốc Thắng (chủ tịch
KienLongBank, chủ tịch Đồng Tâm Group),...
Nhiều nữ chủ tịch cũng sẽ phải từ chức, như: bà Thái Hương TGĐ
BacABank đang là chủ tịch của CTCP Sữa TH, Chủ tịch HDBank là bà Lê Thị
Băng Tâm đang là chủ tịch của Vinamilk.
Thậm chí, một số người còn là lãnh đạo của rất nhiều DN, điển hình
như bà Nguyễn Thị Nga: chủ tịch SeABank, chủ tịch của BRG Group, chủ
tịch/thành viên HĐQT của hàng loạt công ty khác như Thăng Long GTC,
Hanoi Toserco, Khách sạn Thắng Lợi, Khách sạn Hilton Hanoi, OSC
Vietnam,...
Luật TCTD được bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào Điều 34. Trong
đó, khoản 4 ghi khá rõ ràng: chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV, TGĐ (Giám
đốc) của TCTD không được đồng thời là chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,
chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV, chủ tịch công ty, TGĐ (Giám đốc), Phó
TGĐ (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.
Điều đó có nghĩa, trong vòng chưa đầy 2 tháng tới, giới đầu tư sẽ
chứng kiến sự biến động đáng kể - một làn sóng thay đổi - đối với chức
danh lãnh đạo chủ chốt của hàng loạt ngân hàng và các tập đoàn tư nhân
lớn trên cả nước.
Một số nữ doanh nhân còn là lãnh đạo của rất nhiều DN
Rút khỏi ngân hàng, hay từ bỏ tất cả?
Một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cho biết, với những quy định
mới này, làn sóng thay đổi lãnh đạo chủ chốt tại một số ngân hàng và tập
đoàn tư nhân lớn sẽ diễn ra rất mạnh và nhanh.
Bởi, theo vị chuyên gia, nếu một doanh nhân hoạt động ở trên nhiều
lĩnh vực, tập đoàn lớn và gồm rất nhiều mảng kinh doanh thì quyết định
tốt nhất có lẽ là rút khỏi vị trí chủ tịch HĐQT, TGĐ của TCTD.
Nếu không không rút 2 vị trí chủ chốt trên, họ sẽ không được giữ chức
vụ quan trọng tại các doanh nghiệp và tập đoàn - đã và đang làm nên
thương hiệu cũng như chỗ đứng của họ hàng chục năm qua.
Nếu còn nắm giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV, TGĐ (Giám đốc)
của TCTD thì không được nắm giữ vị trí chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,
chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV, chủ tịch công ty, TGĐ (Giám đốc), Phó
TGĐ (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.
Trên thực tế, trước đây và cho tới cả thời điểm hiện tại, nhiều đại
gia Việt không trực tiếp nắm giữ các chức vụ chủ tịch hoặc TGĐ ngân hàng
nhưng giới tài chính đều biết đến vai trò chủ đạo của họ tại các TCTD
này, như trường hợp: ông trùm ngân hàng Trầm Mộng Hùng trước có ông Trần
Xuân Giá làm chủ tịch, hay hiện con trai Trần Hùng Huy làm chủ tịch
Ngân hàng ACB.
Trước đó, giai đoạn khủng khoảng và bắt đầu tái cấu trúc hệ thống
ngân hàng, hàng loạt đại gia bí ẩn đã góp ngàn tỷ làm ông chủ. Nhưng, họ
không lộ diện, không nắm giữ chức vụ chủ tịch hay TGĐ, mãi sau này mới
lộ diện như trường hợp ông Ngô Chí Dũng tại VPBank, Nguyễn Tiến Dũng tại
NCB,...
Tại NamABank, trong thời gian dài xử lý vấn đề tỷ lệ sở hữu, quyền
lực đã chuyển vòng quanh trong nhà chồng á hậu Thiên Lý, nhưng vị thế
thống trị ngân hàng vẫn không thay đổi. Tại ngân hàng, chủ tịch HĐQT và
phó chủ tịch lần lượt là con gái (bà Nguyễn Thị Xuân Loan) và con rể
(ông Nguyễn Quốc Toàn, chồng á hậu Dương Trương Thiên Lý) của cụ bà
doanh nhân quá cố Trần Thị Hường - nguyên cố vấn HĐQT ngân hàng.
Đến giữa năm 2015, ông Phan Đình Tân, một nhân vật có mối quan hệ rất
gần với gia đình bà Tư Hường, đã trở thành chủ tịch NamABank. Các con
bà Hường chỉ còn là thành viên HĐQT. Ông Toàn hiện đang nắm một loạt
chức vụ quan trọng trong hệ thống DN thuộc “đế chế” BĐS Hoàn Cầu.
Thực tế cho thấy, hầu hết các đại gia Việt trên đều nổi tiếng từ
những tập đoàn do họ gây dựng nên như “Minh Him Lam”, “Phú DOJI”, “Thắng
Đồng Tâm”, “Tiền Geleximco”,... Nhưng, nhiều người lại khá say sưa với
lĩnh vực ngân hàng như trường hợp ông Hiển SHB, ông Phú TPBank, bà Nga
SeABank, hay ông Minh Sacombank. Thông tin từ nội bộ Sacombank cho biết,
ông Dương Công Minh tiết lộ sẽ từ bỏ các chức vụ tại Him Lam để tập
trung vào Sacombank.
Quy định vừa được thông qua không có gì mới so với thông lệ trên thế
giới. Đây là cách thức để quản lý ngân hàng chặt chẽ hơn, nhằm bảo vệ sự
an toàn cho hệ thống tài chính trong nước. Nó giúp chống sở hữu chéo,
chống thao túng và hoạt động sân sau. Tuy nhiên, quy định có hiệu quả
hay không còn phụ thuộc vào cách quản lý, cách thức xử lý sai phạm và
trên hết là cái tâm kinh doanh của các đại gia Việt.
Theo M. Hà VietnamNet
Chương trình hạt nhân Triều Tiên “chỉ nhằm vào Mỹ”
27/11/2017 08:56
(NLĐO) – Hãng tin Yonhap ngày 26-11 dẫn lời một quan chức cấp cao Triều
Tiên cho biết chương trình hạt nhân của nước này không nhằm vào bất kỳ
quốc gia nào khác ngoài Mỹ.
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao (quốc hội) Triều Tiên Ri
Jong-hyok, chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là "thanh gươm công lý
chống lại Mỹ". Quan chức này trấn an rằng châu Á và bất kỳ quốc gia nào
trên thế giới không cần phải lo lắng nếu họ không có ý định xâm lược và
khiêu khích Triều Tiên.
"Bình Nhưỡng sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống
lại kế hoạch chiến tranh hạt nhân và lệnh trừng phạt của Mỹ. Triều Tiên
sẽ chỉ đối đầu với Mỹ về vũ khí hạt nhân để đạt được sự cân bằng về
quyền lực" – ông Ri nói với báo Rodong Sinmun.
Phát biểu trên được ông Ri đưa ra tại cuộc họp Hội đồng Nghị viện châu Á tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ đầu tuần này.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên kiểm tra một đầu đạn hạt nhân. Ảnh: KCNA
Căng
thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ leo thang sau một loạt các cuộc thử nghiệm
hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ
trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đe dọa "hủy diệt Triều
Tiên".
Đáp lại, Bình Nhưỡng cho rằng hành động của Washington đang
đẩy khu vực bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Sau
chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Hàn Quốc đầu tháng này,
Triều Tiên khẳng định tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân chừng
nào "chủ nghĩa đế quốc, gốc rễ của tội ác và sự bất công vẫn còn tồn
tại".
Gần đây nhất, Mỹ liệt Triều Tiên vào danh sách các nước "tài trợ khủng bố".
Trong
khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov hôm 26-11 cho biết Mỹ
và Nga đang tổ chức các cuộc tham vấn về cuộc khủng hoảng Triều Tiên:
"Chúng tôi đang đối thoại với các đối tác Mỹ. Quá trình liên lạc được
duy trì thông qua bộ ngoại giao".
Ông Morgulov cho hay còn quá sớm để nói về thời điểm đàm phán chính thức nhưng nó có thể diễn ra "trên lý thuyết".
Hôm
26-11, Nhật Bản cũng kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và
tên lửa. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono lên án các cuộc thử
nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên không chỉ đe dọa những quốc
gia láng giềng như Hàn Quốc và Nhật Bản mà cả Nga, các nước châu Âu và
toàn bộ cộng đồng quốc tế.
Ông Kono nhấn mạnh sự cần thiết của
việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mà theo ông, đây cũng là mục
tiêu chung của Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc.
Phạm Nghĩa (Theo Sputnik, RT)
Hé lộ nguyên nhân khiến tàu ngầm Argentina chở 44 người gặp trục trặc
Người thân của các thủy thủ trên tàu San Juan đặt hoa tại căn cứ Mar del Plata trong lúc chờ tin (Ảnh: AP)
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/11, người phát ngôn Hải quân
Argentina Enrique Balbi cho biết trước khi mất liên lạc, tàu ngầm ARA
San Juan đã được yêu cầu quay trở lại căn cứ Mar del Plata, nơi tàu này
đồn trú, để khắc phục hiện tượng đoản mạch của hệ thống pin sau khi nước
tràn vào tàu thông qua ống thở.
“Họ phải cách ly phần pin (gặp trục trặc) và tiếp tục di chuyển dưới
nước về phía Mar del Plata bằng cách sử dụng phần pin khác”, ông Balbi
cho biết.
Trước đó, các nhà chức trách Argentina nghi ngờ về khả năng xảy ra
một vụ nổ dẫn tới sự biến mất bí ẩn của tàu San Juan từ ngày 15/11. Các
chuyên gia cho biết tàu ngầm này chỉ còn đủ lượng oxy cho 44 thành viên
thủy thủ đoàn trong 10 ngày.
Sau khi tàu ngầm San Juan bị mất liên lạc, Tổ chức Hiệp ước Cấm thử
hạt nhân Toàn diện có trụ sở tại Vienna (Áo), cơ quan quốc tế chịu trách
nhiệm vận hành mạng lưới các thiết bị “nghe” để phát hiện các vụ nổ
nguyên tử bí mật, cho biết họ đã phát hiện ra một âm thanh mà Hải quân
Argentina cho là tiếng nổ của tàu ngầm.
Hiện Argentina đang phối hợp với 12 quốc gia, huy động 30 máy bay,
tàu cùng 4.000 nhân sự tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu San Juan ở khu
vực cách bờ biển phía nam Argentina 430 km. Một cuộc điều tra dự kiến
cũng sẽ được mở ra để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ mất tích của tàu
San Juan.
Mặc dù chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm San Juan vẫn chưa có nhiều tín
hiệu khả quan sau nhiều ngày triển khai, song người phát ngôn của Hải
quân Argentina cho biết lực lượng này không loại trừ khả năng sống sót
của 44 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm mất tích.
Thành Đạt
Theo Guardian
2 bé trai TQ liều mạng, bám gầm xe buýt 3 tiếng đi tìm bố mẹ
Hai bé trai bám gầm xe buýt đi suốt 80km ở Trung Quốc
Hai bé trai Trung Quốc đã bám vào gầm xe buýt suốt 3 tiếng để đi gặp bố mẹ, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.
Sự việc xảy ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thứ 5 tuần trước. Hai
bé trai 8 tuổi đã trốn học ở quê để tìm cách lên thành phố gặp bố mẹ.
Hai em giấu mình vào trong một khoảng không hẹp bên dưới chiếc xe
buýt trên đường tới thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây. Các em bị nhân
viên an ninh phát hiện khi xe buýt dừng tại bến đỗ cách nơi khởi hành 80
km.
"Các em rất gày nên có thể chui vào dưới gầm xe", một nhân viên ở bến xe nói.
Các em bị nhân viên an ninh phát hiện khi xe buýt dừng tại bến đỗ
Lúc bị phát hiện, người các em dính đầy bùn. Do đó, nhân viên bến xe đã giúp lau sạch quần áo và đưa hai em đi ăn trưa.
Theo nhân viên bến xe, cha mẹ của hai bé trai đang làm việc ở tỉnh
Quảng Đông lân cận. Tuy nhiên, họ hàng lại nói rằng cha mẹ của các em
làm việc ở Bách Sắc, cũng thuộc tỉnh Quảng Tây. Họ hy vọng khoảng cách
gần hơn sẽ giúp các em “cảm thấy tốt hơn", theo báo Trung Quốc.
Khoảng 23 triệu trẻ em Trung Quốc đã bị “bỏ lại phía sau” ở vùng nông
thôn khi cha mẹ lên thành phố lớn để làm việc, theo thống kê của tổ
chức phi chính phủ On the Road to School (tạm dịch Trên đường tới
trường).
Khi "lòng tin chiến lược" tiếp tục sa sút, nguy cơ "quân sự hoá biển Đông" vẫn là điều đáng quan ngại nhất
Hội thảo khoa học quốc tế "Biển Đông hợp tác vì an ninh và phát triển
khu vực" lần thứ 9 đã diễn ra tại TP HCM ngày 27-11. Hội thảo do Học
viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu biển Đông và
Hội Luật gia Việt Nam tổ chức. Điểm nóng hội tụ nhiều lớp mâu thuẫn
Phát
biểu khai mạc sự kiện kéo dài 2 ngày này, PGS-TS Nguyễn Vũ Tùng – Giám
đốc Học viện Ngoại giao, nhìn nhận biển Đông vẫn là một trong những bài
toán khó hiểu, khó lường đối với giới nghiên cứu, học giả quốc tế. "Mỗi
năm, liên tục có diễn biến mới nảy sinh làm cho vấn đề biển Đông ngày
càng phức tạp và khó giải quyết" - Giám đốc Học viện Ngoại giao nói và
cho rằng mối liên hệ đan xen giữa nhiều tranh chấp, sự tác động qua lại
giữa nhiều nhân tố bao gồm hệ thống quốc tế, thể chế khu vực, chính sách
quốc gia - nhất là của các nước lớn, các bên có đòi hỏi chủ quyền và
các bên liên quan khác - các phát triển trong chính trị nội bộ tiếp tục
biến biển Đông thành một điểm nóng hội tụ của nhiều lớp mâu thuẫn, cạnh
tranh địa chiến lược của thế giới và khu vực.
Ông Tùng cho hay kể
từ phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) tháng 7-2016, tình hình
biển Đông có nhiều chuyển biến tích cực. Tín hiệu lạc quan nhất đối với
các nhà quan sát là tin tức về những sự vụ, va chạm nghiêm trọng trong
năm qua đã giảm so với các năm trước. Trong khi đó, vấn đề biển Đông
tiếp tục được đề cập tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực,
trong thảo luận song phương giữa nhiều nước. Các thành tố liên quan đến
biển Đông như hòa bình giải quyết tranh chấp, không sử dụng vũ lực và đe
dọa sử dụng vũ lực, thượng tôn pháp luật, tôn trọng tiến trình ngoại
giao và pháp lý, các quan ngại về các hoạt động cải tạo, quân sự hóa các
cấu trúc tại biển Đông… tiếp tục được nêu lên.
"Tuy nhiên, nhìn
trong tổng thể và dài hạn hơn, bất an và lo ngại vẫn đè nặng bởi viễn
cảnh của một biển Đông dần trôi vào vòng xoáy vô trật tự và xung đột.
Trật tự trên biển bị xói mòn do luật pháp quốc tế vẫn chưa được tôn
trọng đầy đủ. Việc phán quyết của Tòa Trọng tài ngày 12-7-2017 không
được tôn trọng đe dọa tính toàn vẹn của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật
Biển (UNCLOS)" - ông Tùng nhìn nhận.
Theo đó, khi "lòng tin chiến
lược" tiếp tục sa sút, nguy cơ "quân sự hóa biển Đông" vẫn là điều đáng
quan ngại nhất bởi hạ tầng trên các đảo nhân tạo trong trạng thái sẵn
sàng để triển khai một lực lượng quân sự lớn có khả năng thay đổi cơ bản
cán cân sức mạnh ở Trường Sa và trên các vùng biển lân cận, cũng như
tạo ra khả năng va chạm, thậm chí xung đột xuất phát từ các sự cố không
mong muốn nhưng nằm ngoài tầm kiểm soát, nằm trong tính toán nhầm và
trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc dâng cao. Do đó, cần phải có những giải
pháp toàn diện, lâu dài và bền vững hơn để ngăn chặn vấn đề biển Đông
trở nên trầm trọng, từ đó đe dọa "hệ sinh thái an ninh" của toàn khu
vực.
PGS-TS
Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao (thứ hai từ phải sang),
cùng các đại biểu trong ngày khai mạc hội thảoẢnh: TẤN THẠNH
Thế khó của tòa án
Trong
khi đó, nhiều quốc gia đang sử dụng các thủ tục tư pháp quốc tế cho mục
đích chính trị. Đó là vấn đề được thẩm phán Vladimir Vladimirovich
Golitsyn, nguyên Chánh án Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS), nêu bật
trong bài phát biểu điểm nhấn tại phiên khai mạc.
Theo đó, tồn tại
hiện trạng một số quốc gia sử dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp
quốc tế không nhằm mục đích thực sự là giải quyết tranh chấp bằng phán
quyết của cơ quan tài phán đó. Trong những trường hợp như vậy, phán
quyết cuối cùng của cơ quan tài phán chỉ được coi là một trong những
công cụ nhằm đạt được một kết quả thuận lợi cuối cùng bằng các biện pháp
khác.
Thừa nhận trong những trường hợp như vậy, các tòa án và tòa
trọng tài quốc tế sẽ bị đẩy vào thế khó, vị thẩm phán tham dự hội nghị
thông qua ứng dụng Skype khẳng định khi phải đối mặt với những yêu cầu
có mục đích chính trị, các cơ quan tài phán quốc tế cần kiềm chế và chỉ
đưa ra phán quyết về một tranh chấp trong phạm vi thẩm quyền mà UNCLOS
và các quốc gia trao cho mình.
Thứ hai, ông Golitsyn cho rằng tồn
tại nguy cơ các cơ quan tài phán quốc tế đôi khi không nhớ rõ vai trò
của mình trong việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp. "Thảo luận về các
biện pháp duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông, vai trò của các cơ
quan tài phán quốc tế không nên bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, việc sử
dụng các cơ quan tài phán quốc tế để giải quyết các tranh chấp biển có
thể đang đối mặt với một vài thách thức nhất định, nảy sinh cả từ các
quốc gia và từ trong chính các cơ quan tài phán. Khả năng đóng góp của
các cơ quan tài phán vào hòa bình và ổn định sẽ phụ thuộc vào lập trường
của nhiều bên trong hệ thống giải quyết tranh chấp này" - ông Golitsyn
nhấn mạnh.
Nước lớn phớt lờ
Trong
các vụ việc được đưa ra các cơ quan tài phán quốc tế, cho dù có phán
quyết nhưng nhiều nước lớn từ chối tuân thủ. Phải chăng, khâu thực thi
của công cụ này còn nhiều tồn tại đáng bàn?
Đó
là câu hỏi được nhiều đại biểu tham dự hội nghị quan tâm. Theo thẩm
phán Golitsyn, không giống như luật của quốc gia, luật quốc tế không có
cơ chế thực thi cụ thể, nó dựa trên giả định các nhà nước pháp quyền sẽ
tuân thủ các phán quyết, tức là sự tuân thủ của các bên phụ thuộc vào
thiện chí và mức độ tôn trọng của nước đó. Trường hợp ngoại lệ duy nhất
là khi phán quyết của tòa án quốc tế được thực thi thông qua Hội đồng
Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chính từ thực tiễn này, khó có thể nói về sức
mạnh của các phán quyết của tòa án quốc tế. Điều quan trọng là nói tới
luật quốc tế cũng là đề cập tới các nước có chủ quyền, cho nên chỉ với
sự đồng thuận của các nước này mới có thể thiết lập được một cơ chế thực
thi.
Hành xử không giống ai!
Bên
lề hội nghị, PGS-TS Nguyễn Vũ Tùng cho rằng vấn đề biển Đông rất quan
trọng không chỉ đối với Việt Nam mà cả khu vực bởi nó ảnh hưởng đến hòa
bình, hợp tác và ổn định, nhất là trật tự quốc tế.
Cùng
chia sẻ đánh giá này, GS Brahma Chellaney, chuyên nghiên cứu chiến lược
tại Trung tâm Nghiên cứu chính sách Ấn Độ, khẳng định khu vực Ấn Độ -
Thái Bình Dương "nắm giữ chìa khóa" an ninh và trật tự thế giới mới. Do
đó, bất cứ sự bất ổn nào trên biển Đông - vùng biển có thể gọi là "trái
tim" của khu vực này - chi phối từ bên trong khu vực đến rất nhiều quốc
gia, khu vực khác.
Phát biểu tại
phiên đầu tiên mang tên "Đánh giá diễn biến trên biển Đông" của hội thảo
bao gồm 7 phiên và thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự này, ông
Chellaney chỉ rõ thách thức lớn nhất đối với an ninh hàng hải trong khu
vực là chủ nghĩa đơn phương, tình trạng cố dùng sức mạnh để thay đổi
nguyên trạng, vi phạm nguyên tắc, chuẩn tắc quốc tế. Theo ông, cách hành
xử không giống ai của Trung Quốc, như tìm cách thay đổi nguyên trạng
biển Đông theo hướng có lợi cho mình hay việc Bắc Kinh từ chối tuân thủ
phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện liên quan tới biển Đông của
Philippines, đang gửi đi những thông điệp hết sức sai trái với thế giới!
Về
chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với biển
Đông, nguyên phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ - bà Colin Willett - cho rằng
vẫn nhất quán với chính quyền tiền nhiệm, đó là Washington muốn thấy
tranh chấp được giải quyết hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và tất
cả các bên đều có quyền pháp lý đối với vấn đề tranh chấp ở biển Đông.
"Tôi cảm thấy rất hứa hẹn khi trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống
Donald Trump đã dành thời gian với các lãnh đạo Việt Nam thảo luận về
biển Đông, để thống nhất sự cam kết với cách giải quyết hòa bình tranh
chấp, tuân thủ luật pháp quốc tế" - nữ cựu quan chức ngoại giao Mỹ lạc
quan.
Trong khi đó, dù thắng lợi
trong vụ kiện biển Đông tại Tòa Trọng tài nhưng phía Philippines lại có
những bước đi được cho là nhượng bộ với Trung Quốc. Tuy nhiên, không coi
đây là một sự đổi hướng chiến lược của Manila. GS Jay Batongbacal -
Giám đốc Viện Các vấn đề biển và Luật Biển thuộc Trường ĐH Philippines -
nói rằng chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte đang có những gắn
kết về mặt song phương với Bắc Kinh và đưa Philippines vào vị trí cân
bằng hơn giữa Trung Quốc và Mỹ.
Đ.Quyên - N.Phan
PHAN ANH - THU HẰNG
Kỳ 1:
Bí mật cuộc chính biến khiến Tổng thống Mugabe mất quyền lực
VOV.VN - Trước khi Tổng
thống Mugabe tuyên bố từ chức vào ngày 21/11, hàng loạt cuộc đấu đá ngầm
kịch tính đã diễn ra giữa các phe phái ở Zimbabwe.
Ngày
15/11, xe thiết giáp và binh sĩ Zimbabwe chiếm lĩnh đài truyền hình nhà
nước và các vị trí xung yếu ở thủ đô Harare của Zimbabwe. Quân đội
Zimbabwe tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ đất nước.
Khi ấy, Tổng
thống Zimbabwe 93 tuổi vẫn tỉnh táo và giữ thái độ thách thức, không
chịu từ chức trước sức ép của quân đội. Ông là lãnh đạo cao nhất duy
nhất của Zimbabwe kể từ khi đất nước này giành độc lập vào thập niên
1980.
Tổng thống Zimbabwe Mugabe (trái) khi còn đương chức và phu nhân Grace. Ảnh: Reuters.
Trong
một cuộc họp căng thẳng với các tướng lĩnh của quân đội vào ngày 6/11,
vị nguyên thủ già nhất thế giới này hỏi ngược lại các viên sĩ quan. Hai
nguồn tin cho biết, ông đã lệnh cho Tư lệnh quân đội Constantino
Chiwenga như sau: “Hãy mang bản Hiến pháp lại đây và nói cho tôi nghe
văn bản đó nói gì”.
Một viên trợ lý
mang một bản Hiến pháp Zimbabwe đến. Theo văn bản này, Tổng thống
Zimbabwe là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này.
Tướng Chiwenga,
mặc đồ rằn ri quân sự, lưỡng lự trước khi đáp lại rằng Zimbabwe đang đối
mặt với khủng hoảng quốc gia đòi hỏi quân đội phải can thiệp.
Theo các nguồn tin của Reuters, ông Mugabe liền đốp lại rằng chính quân đội mới có vấn đề.
Cuộc họp này đánh
dấu sự khởi đầu cho thế đối đầu đặc biệt trong 5 ngày giữa một bên là
Mugabe cùng Hiến pháp Zimbabwe với một bên là quân đội, đảng cầm quyền
Zanu-PF và người dân Zimbabwe.
Theo nhiều nguồn
tin chính trị và quân sự, các viên tướng muốn Mugabe phải ra đi nhưng họ
chỉ muốn thực thi một cuộc “đảo chính” hòa bình vì điều này sẽ không
làm hoen ố chính quyền mới.
Vị Tổng thống
cuối cùng chấp nhận thất bại sau khi Mugabe bị chính đảng Zanu-PF của
ông ta cách chức, đồng thời đối mặt với nguy cơ mất thể diện khi bị luận
tội trước quốc hội. Ông ký một bức thư ngắn với nội dung từ chức, gửi
Chủ tịch Quốc hội Jacob Mudenda. Bức thư đã được đọc to cho các nghị sĩ
Zimbabwe nghe vào ngày 21/11.
Đối với nhiều
người, việc kết thúc “triều đại” Mugabe là điều không tưởng chỉ một tuần
trước đó. Ông Mugabe đã cầm quyền vững chắc trong suốt 37 năm liền.
Cuộc đối đấu quyết liệt
Dựa trên một loạt
báo cáo tình báo của Tổ chức Tình báo Trung ương (CIO) dưới trướng Tổng
thống Mugabe, Reuters đưa tin vào hồi tháng 9 rằng quân đội đang hậu
thuẫn cho ông Emmerson Mnangagwa, khi đó là Phó Tổng thống Zimbabwe, trở
thành người kế vị ông Mugabe khi thời điểm đó đến.
Báo cáo trên nói
rõ về cách thức ông Mnangagwa, một người bạn lâu năm và cựu lãnh đạo bộ
máy an ninh của ông Mugabe, có thể đã hợp tác với các đối thủ chính trị
của Mugabe nhằm phục hồi nền kinh tế Zimbabwe – điều gây xôn xao truyền
thông và chính giới Zimbabwe.
Sự đối đầu gia
tăng giữa Mnangagwa và Grace – người vợ 52 tuổi của ông Mugabe. Bà Grace
hy vọng sẽ trở thành Tổng thống Zimbabwe. Bà ta nhận được sự hậu thuẫn
từ phái G40 trong đảng Zanu-PF.
Hồi đầu tháng 10,
Mnangagwa cho biết ông đã được đưa bằng máy bay sang một bệnh viện ở
Nam Phi sau khi bị mưu sát bằng thuốc độc vào tháng 8.
Phản ứng của bà
Grace khi đó là phủ nhận mình đứng đằng sau vụ việc. Bà tố cáo đối thủ
của mình đang tìm kiếm sự ủng hộ. Bà coi thường Mnangagwa, coi ông này
chẳng khác nào một nhân viên của chồng mình, theo một bài báo trên tờ
Herald của nhà nước Zimbabwe.
VOV.VN - Đây là thời khắc lịch
sử khi ông Mnangagwa trở thành lãnh đạo mới của Zimbabwe, thay thế cựu
Tổng thống Mugabe đã cầm quyền suốt 37 năm.
Khi
tình hình ngày càng xấu đi, Tổng thống Mugabe bắt đầu nghi ngờ lòng
trung thành của Tư lệnh quân đội Chiwenga, một quân nhân có công lao
trong cuộc chiến thập niên 1970 chống lại chế độ cai trị của người da
trắng thiểu số.
Lực lượng tình
báo của Mugabe, với mạng lưới rộng khắp trong các định chế và xã hội
Zimbabwe, cảnh báo với ông này rằng quân đội không chấp nhận Grace làm
Tổng thống.
Một báo cáo tình
báo đề ngày 23/10 viết: “Mugabe rất lo lắng về một cuộc đảo chính. Các
quan chức cấp cao của CIO nói công khai với Mugabe rằng quân đội sẽ
không dễ dàng chấp nhận việc bổ nhiệm bà Grace. Ông được cảnh báo hãy
sẵn sàng cho nguy cơ nội chiến”.
Reuters xem xét
lại tài liệu này và hàng trăm báo cáo tình báo khác có từ năm 2009,
trước thời điểm chính biến diễn ra. Các tài liệu đều xuất phát từ trong
nội bộ CIO nhưng Reuters không thể xác định được các báo cáo đó là viết
cho ai. Bản thân CIO cũng bị chia rẽ thành nhiều phái, gồm cả một số
phái thân và phái chống Mugabe.
Theo một tài liệu
đề ngày 30/10, hồi cuối tháng 10, Mugabe triệu Chiwenga tới một cuộc
họp căng thẳng. Tài liệu nói rằng Mugabe đã làm găng với viên tư lệnh
quân đội về mối quan hệ giữa viên tướng này và chính trị gia Mnangagwa
và rằng Mugabe dọa viên tướng là nếu cứ tiếp tục chống Grace, ông ta sẽ
phải trả giá bằng mạng sống của chính mình.
Báo cáo tình báo
viết: “Mugabe cảnh báo Chiwenga rằng đã đến lúc ông nghe lời. Mugabe đề
cập với Chiwenga rằng những kẻ nào chống lại vợ của Mugabe nhất định sẽ
chết một cách đau đớn”.
Cũng trong cuộc
họp đó, Mugabe ra lệnh cho Chiwenga trung thành với phu nhân Grace.
Nhưng viên tướng đã khước từ. “Ông ấy vững vàng trong thái độ trung
thành với Mnangagwa”.
Sau một cuộc họp
căng thẳng khác với Mugabe vào ngày 5/11, tướng Chiwenga rời thủ đô
Harare để đi thăm chính thức Trung Quốc. Chuyến thăm đã được sắp lịch từ
trước. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn và có ảnh hưởng ở Zimbabwe.
Một ngày sau đó,
Mugabe cách chức Phó Tổng thống Mnangagwa và khai trừ ông này khỏi đảng
Zanu-PF mà Mnangagwa đã phục vụ từ thời trai trẻ.
Đối với giới
tướng lĩnh, động thái trên của Mugabe đã đi quá xa. Quân đội Zimbabwe
lập tức kích hoạt cảnh báo “Mã Đỏ” – mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất,
theo một nguồn tin quân đội.
Âm mưu ám sát
Vào thời điểm
Mnangagwa bị cách chức vào ngày 6/11, lực lượng cảnh vệ chuyên bảo vệ
Mnangagwa và tư gia của ông bị rút đi, theo một bản thông cáo mà ông
phát đi sau đó. Có người nói với Mnangagwa rằng tính mạng ông đang gặp
nguy hiểm.
Trong thông cáo ngày 21/11, Mnangagwa
nói: “Nhân viên an ninh, là chỗ thân tình với tôi, cảnh báo cho tôi
rằng có kế hoạch khử tôi một khi tôi bị bắt và dẫn giải đến một đồn cảnh
sát nào đó. Tôi rời đất nước ngay lập tức là vì lý do an ninh bản
thân”.
Từ Harare,
Mnangagwa cố gắng trốn qua biên giới đi sang nước láng giềng Mozambique,
tại đây ông đáp máy bay sang Trung Quốc, theo một nguồn tin thân cận
với ông này. Tại đó, ông gặp gỡ Chiwenga.
Reuters chưa xác
minh được nguồn tin nói trên nhưng một báo cáo tình báo từ ngày 13/11
chỉ ra rằng Mugabe nghi ngờ một số viên tướng của mình đang chuẩn bị kế
hoạch lật đổ ông từ Trung Quốc.
VOV.VN - Hiện giới quan sát đang
quan tâm đến vai trò của Trung Quốc ở Zimbabwe sau hàng loạt biến cố
chính trị mới đây ở quốc gia châu Phi này.
Báo cáo viết:
“Một số viên tướng hiện đang ở Trung Quốc sẵn sàng thực hiện âm mưu lật
đổ Mugabe cùng với Mnangagwa”. Không rõ đó là các tướng nào và việc họ
đi Trung Quốc có hợp pháp hay không.
Mật vụ của Mugabe
nghi ngờ các đồng minh cũ của ông đã quay lưng lại với vị Tổng thống
cao tuổi. Một báo cáo đề ngày 30/10 cho biết, Bắc Kinh và Moscow đều ủng
hộ việc thay đổi chế độ do mệt mỏi với tình trạng kinh tế Zimbabwe suy
sụp dưới thời Mugabe.
Báo cáo có đoạn: “Hai nước thậm chí sẵn sàng bí mật cung cấp vũ khí cho Mnangagwa trong cuộc đối đầu với Mugabe”.
Tuy nhiên cả Bộ
Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều không hồi đáp trước yêu cầu
bình luận về thông tin trên. Trước đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng
chuyến đi của Chiwenga là “một cuộc trao đổi quân sự thông thường giữa
Trung Quốc và Zimbabwe”.
Reuters cũng gửi
thư đề nghị bình luận tới điện Kremlin, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao
Nga. Nhưng tất cả các cơ quan này đều không hồi âm Reuters.
Trung Quốc đã từ
lâu quan tâm tới Zimbabwe. Họ ủng hộ các lực lượng Mugabe trong cuộc đấu
tranh giành độc lập. Sau khi Zimbabwe độc lập, Trung Quốc phát triển các liên kết với nước này trong lĩnh vực khai thác mỏ, an ninh và xây dựng.
Nga cũng có quan
hệ với Zimbabwe từ đầu thập niên 1980. Năm 2014, một doanh nghiệp Nga
tham gia dự án chung khai thác platinum trị giá 3 tỷ USD ở Zimbabwe.
Trong chuyến thăm Trung Quốc, tướng Chiwenga gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn ở Bắc Kinh vào ngày 10/11.
Các nguồn tin an
ninh cho hay, nghe tin về các cuộc gặp ở Trung Quốc, Tổng thống Mugabe
liền triệu tập quan chức cảnh sát Augustine Chihuri và Innocent Matibiri
để chỉ thị họ bắt giữ tướng Chiwenga khi ông này trở về nước.
Hai quan chức này
đã tổ chức một đội 100 cảnh sát và nhân viên tình báo. Nhưng kế hoạch
này bị lộ và những người ủng hộ Chiwenga nhanh chóng tập hợp một đội gồm
tới vài trăm lính đặc nhiệm và nhân viên tình báo quân sự để đối phó.
Một số thành viên của đội này cải trang thành nhân viên bốc dỡ hành lý ở
sân bay, giấu quân phục và vũ khí bên trong áo choàng.
Đội cảnh sát
nhận thấy mình bị áp đảo về số lượng và vũ khí nên đã lặng lẽ rút lui,
chấp nhận để Chiwenga hạ cánh mà không hề hấn gì. (Hết Kỳ 1)/.
Trung Hiếu/VOV.VN Lược dịch từ Reuters
“Đặc cách” cho Formosa Hà Tĩnh xả thải: Bộ TN&MT thông tin lập lờ?
TP - Sau khi Tiền Phong đăng thông tin về việc Bộ TN&MT có văn bản
“đặc cách” cho Formosa Hà Tĩnh áp dụng hàm lượng oxy tham chiếu tại lò
thiêu kết từ 7% lên 15% (vượt QCVN 51:2013 là 8%), dẫn đến một số chất
độc hại trong khí thải của Formosa (FHS) vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về khí thải sản xuất thép, ngày 25/11, Cổng thông tin Điện tử của Bộ
TN&MT đăng thông tin phản hồi theo dạng “lập lờ đánh lận con đen”.
Thừa nhận xả thải vượt quy chuẩn quốc gia
Bộ TN&MT cho rằng, hiện FHS đã cam kết đầu tư trên 100 triệu USD
để lắp đặt thiết bị khử SO2, NOx của Xưởng thiêu kết, hoàn thành vào
tháng 6 năm 2019. Việc phát thải của FHS trong giai đoạn vận hành thử nghiệm hiện nay đang được Bộ TN&MT giám sát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục.
Riêng tại xưởng thiêu kết, các thông số bụi tổng, dioxin/furan, hơi
kim loại,… đều thấp hơn nhiều lần so với QCVN 51:2013/BTNMT. Tuy nhiên,
trong quá trình nâng công suất sản xuất để kiểm tra, đánh giá toàn diện
hiệu quả của các thiết bị xử lý khí thải, tại một số thời điểm cục bộ,
chỉ có thông số SO2 và một vài lần thông số NOx đo được cao hơn so với
QCVN 51:2013/BTNMT. Việc để thông số SO2, NOx một vài lần vượt quy chuẩn
tại một số thời điểm là để tính toán nâng công suất xử lý của hệ thống
xử lý khí thải.
Theo thông tin mà Tiền Phong có được, việc xả khí thải vượt
chuẩn của FHS không chỉ “vài lần” và “một số thời điểm” như Bộ TN&MT
thông tin. Theo kết quả quan trắc khí thải tại FHS, tổ hợp gang thép
này đã xả thải vượt chuẩn ít nhất 11 lần, từ tháng 7 đến tháng 10/ 2017.
Thời điểm xả thải vượt chuẩn thấp nhất là 1,07 lần, thời điểm cao nhất
là 2,47 lần.
Lí giải về điều này, Bộ TN&MT nói là có “chủ ý” tính toán nâng
công suất của hệ thống xử lí. Tuy nhiên, FHS đang đầu tư xây dựng hệ
thống xử lí bảo vệ môi trường, theo FHS phải đến năm 2020 mới hoàn
thành, còn theo Bộ TN&MT đến năm 2019 hoàn thành - không hiểu Bộ
TN&MT tính toán kiểu gì khi mà hệ thống này chưa hoàn thành? Một
điều lạ nữa, nếu nằm trong “chủ ý” của Bộ TN&MT thì Sở TN&MT Hà
Tĩnh chắc chắn phải biết, nhưng sao sở này lại phát công văn yêu cầu Bộ
TN&MT xử lí việc FHS xả thải vượt chuẩn?
Liên quan đến văn bản của Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, đặc cách cho FHS
áp dụng hàm lượng oxy tham chiếu vượt chuẩn từ 7% lên 15%, Bộ TN&MT
cho rằng: Trong quá trình rà soát kiểm điểm trách nhiệm của các tổ
chức, cá nhân liên quan đến sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung
do FHS gây ra, việc ban hành các văn bản pháp lý chưa phù hợp liên quan
đến FHS đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ TN&MT kiểm điểm, xử
lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và đã công
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thừa nhận việc “đặc cách” của ông Bùi Cách Tuyến là sai, Bộ TN&MT
đã thu hồi văn bản này chưa? Nếu đã thu hồi, thì FHS vi phạm pháp luật
về môi trường của Việt Nam đã bị xử lí chưa?
Quy chuẩn bất cập với ngành thép?
Liên quan đến việc sửa đổi QCVN theo hướng tăng hàm lượng oxy tham
chiếu trong giai đoạn sản xuất thép từ 7% lên 15%, Bộ TN&MT giải
thích: Trong quá trình soát xét, rà soát và tham khảo kinh nghiệm của
một số quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc…, Tổ soạn thảo đã nhận
diện các vướng mắc, bất cập của QCVN 51:2013/BTNMT, trong đó có việc quy
định hàm lượng oxy tham chiếu là 7% nhưng không nêu rõ việc áp dụng cụ
thể đối với từng loại công nghệ, công đoạn sản xuất và nhiên liệu sử
dụng là chưa hợp lý. Trên cơ sở đó, Tổ soạn thảo đã đề xuất các nội dung
sửa đổi Quy chuẩn, trong đó có xem xét đến các yếu tố công nghệ của các
nhà máy đã đầu tư trước đây và các nhà máy mới để đảm bảo việc đồng
thời đáp ứng yêu cầu phát triển ngành thép gắn với bảo vệ môi trường.
Bất cập được Bộ TN&MT
nói đến, là QCVN 51:2013 đã không áp dụng cụ thể với từng loại công
nghệ và công đoạn sản xuất. Tuy nhiên, trong dự thảo QCVN mới, Bộ
TN&MT lại “quên mất” những vướng mắc, bất cập nói trên mà lại quy
định chung có các công đoạn, loại công nghệ trong sản xuất thép là 15%,
mà không hề có phân định rạch ròi.
Một chuyên gia về khí thải cho rằng: Hàm lượng oxy tham chiếu, thực
chất là công thức tính nồng độ các chất gây ô nhiễm phát thải tại các lò
thiêu kết. Tùy vào nguyên liệu đầu vào, công nghệ đốt để tính toán hàm
lượng oxy tham chiếu phù hợp với quy chuẩn phát thải ra môi trường. Các
chất gây ô nhiễm tại các lò luyện cốc sẽ được cộng với 7% oxy (cũ) hoặc
15% oxy (mới)… và mẫu số càng lớn, đồng nghĩa với hàm lượng càng thấp.
Đây không khác gì cách pha loãng nồng độ các chất gây ô nhiễm để đạt các
tiêu chí khác về bảo vệ môi trường. Trên thực tế, kiểm soát oxy tham
chiếu tại các lò luyện cốc càng thấp thì mức độ ô nhiễm càng giảm thiểu.
Cho rằng QCVN 51:2013 vướng mắc bất cập, do không quy định cụ thể hàm
lượng oxy tham chiếu cho từng công đoạn và từng loại công nghệ, nhưng
trong dự thảo mới Bộ TN&MT đã “quên” mất điều này, chỉ nâng lên 15%
mà không quy định rạch ròi cho từng công đoạn và từng công nghệ.
Hoàng Nam
LS Võ An Đôn 'bị tước thẻ phải làm nông mưu sinh'
27 tháng 11 2017
Luật sư Võ An Đôn nói với
BBC hôm 27/11 rằng ông "sẽ tiếp tục làm nông một khi bị tước thẻ hành
nghề" trong lúc báo Việt Nam dẫn lời giới chức nói "xóa tên luật sư Đôn
khỏi Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên vì ông này lợi dụng quyền tự do ngôn
luận."
"Theo vị này, ông Võ An Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận,
có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang
tính bịa đặt, nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt
Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự
thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến
hành tố tụng và luật sư Việt Nam. Dù đoàn đã mời làm việc nhiều lần,
nhắc nhở nhưng ông Đôn không thừa nhận, không khắc phục sai phạm," tờ
báo viết.
Bản quyền hình ảnhFb Don An VoImage caption
Luật sư Võ An Đôn từng bào chữa cho bà Cấn Thị Thêu,
người đấu tranh giữ đất Dương Nội trong phiên tòa tháng 9/2016
"Bà Quỳnh muốn tôi tham gia bào chữa cho bà cùng một số luật sư khác."
Cũng
đang có tranh cãi về phát ngôn của ông Đôn trên mạng xã hội rằng: "Mẹ
Nấm tiết lộ cho chúng tôi biết một thông tin quan trọng: luật sư Hà Huy
Sơn [người cùng bào chữa cho Mẹ Nấm] vào trại giam thăm Mẹ Nấm, đã
chuyển thông điệp từ phía cơ quan an ninh rằng "Nếu tại phiên tòa phúc
thẩm, Mẹ Nấm nhận tội và từ chối hai luật sư miền Nam bào chữa, thì sẽ
được giảm án rất nhiều" (Hai luật sư miền nam ở đây là tôi và luật sư
Nguyễn Khả Thành)."
Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Đôn nói thêm:
"Việc
xóa tên tôi khỏi Đoàn luật sư tỉnh đồng nghĩa với việc sẽ tiến tới
việc Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi."
"Tôi
dự định sẽ khiếu nại quyết định này, nhưng do văn bản có hiệu lực thi
hành ngay từ hôm 26/11 nên tôi hiện không thể hành nghề."
"Như vậy, tôi chỉ còn cách tiếp tục làm ruộng, vườn ở nhà để mưu sinh, ai nhờ tư vấn pháp luật thì giúp."
Bản quyền hình ảnhFb Don An VoImage captionLuật sư Võ An Đôn nói: "Thấy người dân nghèo bị quan
chức chính quyền ức hiếp, tôi ra tay giúp họ miễn phí thì bị chính
quyền tìm mọi cách trù dập nên tôi mới nghèo như hôm nay"
Ông cũng cho hay, từ năm 2014, Đoàn luật sư tỉnh
Phú Yên từng vài lần đề nghị tước thẻ hành nghề luật sư của ông sau khi
ông nhận bào chữa cho nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị công an dùng nhục hình
đánh chết.
BBC gọi điện và email cho luật sư Nguyễn Hương Quê, chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên nhưng chưa nhận được phản hồi.
Quả bom dưới chân cầu Long Biên sẽ được xử lý như thế nào?
Vị trí phát hiện quả bom (khoanh đỏ) - ảnh: Toàn Vũ.
Liên quan đến việc một quả bom mới được phát hiện ở khu vực dưới chân
cầu Long Biên (Hà Nội), đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên cho
biết, dự kiến đầu giờ chiều mai (28/11), lực lượng chức năng sẽ tiến
hành trục vớt quả bom này lên.
"Lực lượng chức năng sẽ dùng dây kéo quả bom từ từ vào bờ. Trong quá
trình kéo quả bom ở dưới nước sẽ có người nhái (thợ lặn) của lực lượng
công binh đỡ quả bom để nó di chuyển nhẹ nhàng dưới nước.
Khi đưa được quả bom vào gần bờ, lực lượng chức năng sẽ dùng cần cẩu
cẩu quả bom này lên xe ô tô và chở đi nơi khác xử lý. Tuy nhiên, thời
gian và phương án trục vớt của bom này mới chỉ là dự kiến, có thể sẽ có
thay đổi" - vị lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên nói.
Cũng theo vị lãnh đạo trên, trong quá trình lực lượng chức năng trục
vớt quả bom, trên cầu Long Biên và dưới mặt sông sẽ cấm các phương tiện
và tàu, thuyền qua lại.
Còn theo ông Nguyễn Quốc Văn - Chủ tịch phường Ngọc Thụy, hiện tại
đơn vị này chưa nhận được thông tin cụ thể về kế hoạch di chuyển quả bom
nói trên. Nhưng khi có kế hoạch cụ thể, phường Ngọc Thụy sẽ sẵn sàng bố
trí lực lượng cùng với các đơn vị chức năng để hoàn thành công việc này
một cách an toàn.
"Khi xác định đúng "vật thể lạ" dưới chân cầu Long Biên là bom, UBND
phường Ngọc Thụy đã bố trí lực lượng phối hợp cùng với các đơn vị liên
quan cảnh giới nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, tuyệt đối không để
người dân xâm phạm vào khu vực quả bom" - ông Văn nói.
Trước đó, theo Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, ngày 16/11, khi
nhận được tin báo của người dân phát hiện "vật thể lạ" nghi là bom, Chi
cục đã phối hợp với các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra hiện trường khu
vực luồng (Tứ Liên - Trung Hà) nơi có vật chướng ngại gần trụ P13 cầu
Long Biên - sông Hồng.
Ông Nguyễn Văn Bán - Phó Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa -
cho biết, địa điểm phát hiện vật chướng ngại là Km183+000 sông Hồng,
luồng bên phải, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m, thuộc phường Ngọc
Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội. Vật chướng ngại có đường kính từ 0.5 -
0.6m, chiều dài hơn 2m, cao trình -4.0m.
Sáng 26/11, Bộ Bộ tư lệnh Công binh đã cử lực lượng người nhái lặn
xuống dòng sông Hồng ở khu vực chân cầu Long Biên (Hà Nội) để xác minh
một vật thể lạ nghi là bom. Sau khi kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng, đơn vị
này cho biết, đó chính xác là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh
chống Mỹ.
Nguyễn Dương
Địa ốc Alibaba liều lĩnh chơi ‘ván bài lật ngửa’ với khách hàng
14:30 27/11/2017
433
Mở bán dự án không phải của mình trong tâm bão dư luận và đối mặt với cơ
quan điều tra, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã "ngửa bài" trong canh
bạc huy động vốn của khách hàng.
Sáng 26/11, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tổ chức sự
kiện mở bán “Các dự án Alibaba”. Ghi nhận trong sự kiện này, doanh
nghiẹp đã ký hợp đồng mở bán dự án Tân Thành Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng
Tàu) và nhận tiền đặt cọc giữ chỗ đối với dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ
Chi.
Tại đây, ông Nguyễn Thái Luyện, CEO của Alibaba, đứng trước bục làm
diễn giả, thừa nhận Dự án Tây Bắc Củ Chi chưa có giấy phép, nhưng lại
"vẽ" ra viễn cảnh về lợi nhuận trong tương lai.
Mồi nhử quen thuộc
Sau bài diễn thuyết của mình, ông Nguyễn Thái Luyện cho rằng nếu công
ty không làm chủ đầu tư được dự án sẽ hoàn trả 100% tiền cho khách
hàng, kèm theo lãi suất 3%/tháng. Nếu thuận lợi, Alibaba sẽ đem lại lợi
nhuận cho người mua nhà 25%/năm.
Đây cũng là mồi nhử Công ty địa ốc Alibaba thực hiện trong suốt quá trình hoạt động với hàng chục dự án của mình.
CEO Nguyễn Thái Luyện của Công ty địa ốc Alibaba đưa ra "mồi nhử" về cam kết lợi nhuận tại các lễ mở bán. Ảnh: Alibaba.
Tuy nhiên, trong bản “hợp đồng mẫu” mà nhân viên Công ty Alibaba cung
cấp, không hề có bất cứ điều khoản nào liên quan tới việc cam kết lợi
nhuận. Thực tế, công ty này sử dụng một bản phụ lục tách rời hợp đồng.
Bản phụ lục này có dấu đỏ và chữ ký của ông Nguyễn Thái Lĩnh, với chức
vụ Giám đốc công ty.
Trong phụ lục hợp đồng nói trên, chỉ có một số thông tin cơ bản về
Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, người đại diện công ty và nội dung:
“Công ty cam kết thu mua lại lợi nhuận 28%/12 tháng trên số tiền đầu tư
khi khách hàng đầu tư vào dự án Alibaba Long Phước 5 - Nơi đầu tư chắc
ăn”.
Luật sư Lê Ngô Trung, Đoàn luật sư TP.HCM, cho rằng về nguyên tắc,
phụ lục hợp đồng này không có hiệu lực pháp lý. Bởi một bản phụ lục hợp
đồng ít nhất phải thể hiện rõ là phụ lục của hợp đồng nào (“phụ lục số…
của hợp đồng số…”), chỉnh sửa hay bổ sung phần nào của hợp đồng đó…
“Ở phụ lục hợp đồng nói trên không thể hiện là phụ lục thuộc hợp đồng
nào, chỉnh sửa hay bổ sung phần gì của hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh
chấp, cơ quan chức năng cũng không thể có căn cứ để giải quyết, do phụ
lục không có hiệu lực pháp lý. Khách hàng vì thế cũng không thể đòi được
quyền lợi”, luật sư Trung nói.
Theo tìm hiểu, dự án khu đô thị Alibaba Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu)
đã được Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra tính pháp lý. Sau khi rà
soát, kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh này thông tin không có dự án nào của
Alibaba trên địa bàn huyên Tân Thành.
Sở cũng đồng thời đưa ra cảnh báo đối với người dân về tình trạng
giao dịch với doanh nghiệp này, để tránh rơi vào cảnh “tiền mất, tật
mang”.
Vẫn ngang nhiên nhận tiền giữ chỗ dự án Tây Bắc Củ Chi
Mọi chuyện về Alibaba bùng phát khi các cơ quan chức năng TP.HCM
cùng cảnh báo về dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi Khu vực VIII - 3
(TP.HCM) mà doanh nghiệp này tự xưng là chủ đầu tư. Nhưng khi các dấu
hiệu mờ ám về pháp lý dần rõ ràng, Alibaba sẵn sàng ngửa bài để nói
chuyện với khách hàng, và tiếp tục nhận tiền đặt chỗ.
Tại buổi lễ mở bán dự án Tân Thành ngày 26/11, ông Nguyễn Thái Luyện
còn nói với khách hàng rằng thời gian qua nhiều thông tin chưa đúng sự
thật, ảnh hưởng lớn đến công ty.
Trả lời thắc mắc của khách tại sao Alibaba chưa là chủ đầu tư của dự
án Tây Bắc Củ Chi mà đã mở bán dự án này, ông Luyện nói đây là thỏa
thuận dân sự giữa hai bên, để góp vốn cho dự án và đảm bảo khách hàng
sau khi góp vốn sẽ được mua đất với giá ưu đãi.
Các dự án thiếu pháp lý vẫn được nhân viên tư vấn mời chào. Ảnh: S.N
Điều đáng nói, dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo Alibaba
chưa phải chủ đầu tư dự án Tây Bắc Củ Chi suốt những ngày qua, tại buổi
mở bán này, Alibaba vẫn ngang nhiên cho khách hàng đặt cọc giữ chỗ.
Trong số này có rất nhiều khách hàng không chỉ đặt cọc 1 nền mà đặt từ
5-7 nền.
Chị H., một khách hàng đặt chỗ 3 nền tại dự án Tây Bắc Củ Chi, cho
hay chị không biết dự án này có giấy tờ hay không, nhưng thấy phù hợp
với số tiền của mình và được cam kết lợi nhuận nên xuống tiền giữ chỗ.
Tuy nhiên khi hỏi vì sao đặt tiền mạo hiểm như vậy, chị H. cho rằng
không biết lý do mà nghe lợi nhuận là đặt!.
Theo luật sư Phạm Đình Bắc, đoàn Luật sư TP.HCM, hiện nay Công ty
Alibaba chưa được giao làm chủ đầu tư của dự án, sơ đồ phân lô dự kiến
(tỷ lệ 1/500) là do công ty này tự nghĩ ra, chưa được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt, nên hoạt động huy động vốn là hoàn toàn trái pháp luật.
Ngoài ra, việc thông tin sai sự thật để huy động vốn của khách hàng
là gian dối. Hành động này có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản” của bộ Luật hình sự.
Theo Nghị định 121 thì hành vi vi phạm về huy động vốn hoặc mua bán
theo hình thức ứng tiền trước với mức phạt 100-150 triệu đồng, biện pháp
khắc phục hậu quả là buộc nộp số lợi bất hợp pháp.
“Nếu không trả được khách hàng số tiền đã nhận, mà số tiền đó đã sử
dụng cho mục đích khác, thì còn có thể bị điều tra xác định về trách
nhiệm hình sự”, luật sư Phạm Đình Bắc cho hay.
Trước đó, Alibaba đã đưa dự án lên trang web công ty và nhận tiền giữ
chỗ của khách hàng. Trả lời báo chí, phía Alibaba cho biết tính đến
ngày 17/11, đã có gần 470 khách hàng đóng tiền giữ chỗ tại dự án Tây Bắc
Củ Chi.
Môi giới đang liều lĩnh và đi quá giới hạn
Việc hành nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam đang quá dễ dãi khiến thị trường trở nên bát nháo và thông tin thiếu pháp lý.
Theo số liệu của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, cả nước có
khoảng 300.000 người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản
nhưng chỉ có 100.000 người là chuyên nghiệp, tức hoạt động thường xuyên
tại các sàn, còn lại đa số là nghiệp dư.
Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới bất
động sản Việt Nam, cho rằng những vụ việc như trên đang làm xấu hình ảnh
của người môi giới chân chính, những người đã và đang đóng góp rất
nhiều vào sự phục hồi và phát triển của thị trường địa ốc hai năm trở
lại đây.
Môi giới địa ốc ngày càng thiếu chuyên môn. Ảnh: V.D
Cũng theo ông Đính, dù luật quy định rất rõ ràng và đầy đủ về trách
nhiệm của người hành nghề môi giới, sàn giao dịch, việc đăng ký hoạt
động, cấp chứng chỉ hành nghề ra sao… nhưng việc thanh tra, kiểm tra của
các cơ quan chức năng đối với các sàn bất động sản còn lỏng lẻo.
Khá nhiều doanh nghiệp cũng bức xúc cho rằng hoạt động môi giới bất
động sản hiện nay có khuynh hướng cá nhân hóa, cảm giác như ai cũng có
thể mở công ty môi giới được. Người không có chuyên môn mà chỉ lo đi bán
hàng và hoàn toàn không hiểu gì về pháp lý của dự án, không lường trước
những rủi ro, thì sẽ vô cùng nguy hiểm với cả khách hàng lẫn chủ đầu tư
dự án.
Ông Đính cho rằng các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hơn,
để các sàn giao dịch, người môi giới đi vào hoạt động nghiêm túc, bài
bản. Quan trọng hơn cả là bắt buộc các chủ đầu tư, nhà môi giới phải
công khai tính pháp lý của dự án.
Còn theo ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc DKRA Việt Nam, Nhà nước nên tổ
chức quản lý và sát hạch chặt chẽ các tổ chức, cá nhân hoạt động trong
lĩnh vực tư vấn, môi giới bất động sản, cấp thẻ hành nghề đối với cá
nhân khi giao dịch, tư vấn cho khách hàng.
Về thủ tục giao dịch, người môi giới cần phải có mã số hành nghề trên
các biên bản thỏa thuận giao dịch, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý giữa bên
mua, bên bán và trách nhiệm của người môi giới. Nhờ các quy định chặt
chẽ về thẻ hành nghề, về lưu trữ thông tin, cơ quan thuế có thể thu thêm
được khoản thuế từ thu nhập của các cá nhân môi giới.
Sổ đỏ ghi tên thành viên gia đình: Bộ TN&MT xin 'rút kinh nghiệm'
14:52 27/11/2017
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định Thông tư 33/2017 dễ
hiểu với những người trong ngành, song khiến người dân hoang mang, hiểu
nhầm.
Ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ là phù hợp thực tiễn
Ông Mai Văn Phấn, Phó cục trưởng Cục Đăng ký đất đai, khẳng định ghi
tên các thành viên gia đình trong gia đình không phải để sửa sai.
Sáng 27/11, tại cuộc họp báo thường kỳ quý IV/2017, Thứ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa khẳng định ghi tên thành
viên gia đình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp chặt chẽ về
mặt pháp lý.
Bên cạnh đó, điều này không đặt thêm các thủ tục hành chính, tạo
thuận lợi trong minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của các thành viên.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa
tại cuộc họp báo. Ảnh: Trà My .
'Chỉ là hướng dẫn về mặt kỹ thuật'
Bên cạnh đó, ông Mai Văn Phấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai
(Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường), cũng giải thích
rõ hơn về Thông tư 33/2017. Theo ông Phấn, phạm vi điều chỉnh của thông
tư chỉ tập trung để hướng dẫn ghi tên cho đối tượng sử dụng đất là hộ
gia đình, các đối tượng khác theo quy định của Luật Đất đai vẫn giữ
nguyên.
Trao đổi về ý kiến cho rằng trong trường hợp cấp mới, các giao dịch
bất động sản gây khó khăn, vị này khẳng định tài sản tạo lập của vợ hoặc
chồng mà các thành viên khác trong gia đình không tham gia đóng góp thì
sẽ không ghi trên bìa đỏ.
Nhấn mạnh thêm, ông Phấn cho biết bản chất của Thông tư 33 chỉ để hướng dẫn về mặt kỹ thuật, chứ không điều chỉnh về nội dung.
Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu đây có phải là bước sửa sai
trước đó của Bộ, ông Phấn nhấn mạnh điều chỉnh này để phù hợp hơn với
tình hình hiện nay.
Đối với sổ đỏ họ gia đình, ông Phấn cho biết có 2 lựa chọn thể hiện:
Các thành viên cử người đại diện đứng tên hoặc tất cả cùng đứng tên.
'Người trong ngành dễ hiểu, người dân khó hiểu'
Có mặt tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường Hà Nội, cho rằng Thông tư 33 hoàn toàn không thay
đổi tính chất pháp lý của cơ quan quản lý và chủ sở hữu đất.
“Bản chất vấn đề chỉ là hướng dẫn những người tổ chức, thực hiện trong công tác chuyên môn”, ông cho hay.
Kết luận cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường, thừa nhận rằng quản lý đất đai là lĩnh vực rất
nhạy cảm. Với Thông tư 33, bà nhận định "người trong ngành sẽ hiểu nhưng
bên ngoài có thể chưa hiểu đúng ý".
Do vậy, bà Hoa khẳng định Bộ sẽ rút kinh nghiệm về việc này: "Trong
các luật bao giờ cũng có điều liên quan đến giải thích từ ngữ. Chúng tôi
nghĩ khi đã quy định như thế đương nhiên là hiểu rồi vì mình làm chuyên
môn. Nhưng thực tế, phải làm sao ban hành văn bản quy phạm pháp luật để
ai cũng hiểu mới quan trọng".
Chuyện showbiz 27/11: Tiết lộ bí mật bất ngờ về Hoa hậu Hoàn vũ 2017
TPO - Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Demi-Leigh Nel-Peters nói động lực để cô
luôn phấn đấu là người em cùng cha khác mẹ, vốn sinh ra không có tiểu
não và bị tàn phế.
Tiết lộ những bí mật bất ngờ về tân Hoa hậu Hoàn vũ 2015
Tối 26/11 (giờ Mỹ), tức sáng ngày 27/11 (giờ Việt Nam), Chung kết Hoa
hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Người đẹp Nam Phi
Demi-Leigh Nel-Peters trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Ngôi vị Á hậu 1
thuộc về Colombia, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Jamaica. (XEM CHI TIẾT)
Nhan sắc quyến rũ của Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017.
Sau Chung kết những bí mật về tân Hoa hậu Hoàn vũ khiến người hâm mộ
không khỏi bất ngờ. Theo đó, ít ai biết rằng người đẹp Nam Phi từng bị
bắt cóc và dí súng vào người nhưng cô đã dũng cảm chống trả và may mắn
thoát nạn. Sau sự cố nhớ đời này, Hoa hậu Nam Phi đã đồng hành cùng phụ
nữ và dạy cho họ những kỹ năng tự vệ để bảo vệ bản thân.
Bên cạnh đó, trước đêm Chung kết, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh
cãi khi tham gia một hoạt động từ thiện ở thành phố Johannesburg. Người
đẹp bị chỉ trích vì đeo găng tay trong suốt buổi gặp gỡ, ăn trưa và
chơi đùa cùng những trẻ em mồ côi nhiễm HIV. Trên mạng xã hội sau đó
bùng nổ lên làn sóng phản đối. Nhiều người chỉ trích Demi-Leigh
Nel-Peters kỳ thị các em nhỏ và phân biệt chủng tộc. Demi-Leigh
Nel-Peters sau đó lên tiếng giải thích việc đeo găng tay chỉ để giữ vệ
sinh và cô đã bị hiểu lầm. "Tất cả tình nguyện viên đều đeo găng tay bởi
vì chúng tôi trực tiếp cầm đồ ăn cho bọn trẻ. Đó là lý do duy nhất
chúng tôi đeo găng tay. Thực sự tôi cảm thấy việc làm của mình đã bị
hiểu sai hoàn toàn" - cô chia sẻ.
Demi-Leigh Nel-Peters Cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh
doanh ở Đại học North West và cô hiện là một người mẫu. Demi-Leigh
Nel-Peters nói động lực để cô luôn phấn đấu là người em cùng cha khác
mẹ, vốn sinh ra không có tiểu não và bị tàn phế. ‘Trắng tay’ ở Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Nguyễn Thị Loan nói gì?
Ngay sau đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Á hậu Nguyễn Thị Loan đã
có những dòng chia sẻ đầu tiên trên trang fanpage của mình. Người đẹp
chia sẻ: “Cảm ơn mọi người! Cảm ơn Việt Nam! Khép lại hành trình Miss
Universe nhưng hành trình mới lại mở ra, mọi người hãy luôn đồng hành và
ủng hộ cho Loan nhé!”. (XEM CHI TIẾT)
Thân hình không kém phần nóng bỏng của Nguyễn Thị Loan tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2017.
Hoàng tử Harry đính hôn với người mẫu Mỹ và chuẩn bị kết hôn
Reuters dẫn lời Thái tử Charles cho biết Hoàng tử Harry và nữ diễn
viên Meghan Markle đã đính hôn hồi đầu tháng 11. Nữ hoàng Elizabeth II
đã đồng ý để cả hai kết hôn chỉ một tuần sau tiệc kỷ niệm 70 năm ngày
cưới của bà với Hoàng thân Philip.
Hoàng tử Harry đính hôn với người mẫu Mỹ từ đầu tháng 11.
Meghan Markle và hoàng tử Harry được cho hẹn hò vào tháng 6/2016 và
đã giữ kín chuyện tình lãng mạn hơn một năm. Meghan từng ly hôn năm
2013, có thể trở thành nữ công tước xứ Sussex nếu kết hôn với Harry,
người đang đứng thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh. Ngọc Tình gây sốt trên báo Thái Lan
Mới đây, siêu mẫu Ngọc Tình gây bất ngờ khi âm thầm lên đường tham dự
cuộc thi Manhunt International tại Thái Lan. Đặc biệt, ở phần thi Trang
phục dân tộc, đại diện Việt Nam nhận được sự chú ý mạnh mẽ của giới
chuyên môn cũng như báo lớn Thái Lan. Trước giờ G, Ngọc Tình được chuyên
trang sắc đẹp uy tín Missosology dự đoán giành ngôi vị cao nhất ở
Manhunt International 2017.
Bộ trang phục dân tộc của siêu mẫu Ngọc Tình tại cuộc thi Manhunt International,Thái Lan
Tính tới thời điểm hiện tại, Ngọc Tình xuất sắc giành giải Gương mặt
của năm trong cuộc thi. Đây là giải thưởng phụ, nhưng lại là một trong
những giải thưởng quan trọng đánh giá về sự ấn tượng, sáng giá của thí
sinh. MV 'Gangnam Style' vượt mốc 3 tỉ lượt xem trên YouTube
Tính tới thời điểm 17h ngày 27/11, MV “Gangnam Style” của Psy đã đạt
hơn 3 tỉ lượt xem. Ca khúc được hơn 13 triệu tài khoản nhấn "Like" và
chỉ 1 triệu "Dislike" từ cư dân mạng. Gangnam Style từng tạo nên cơn sốt
với sức lan tỏa khủng khiếp vào thời điểm 15/7/2012. Với lượt xem
khủng, tính trung bình mỗi ngày có 1,53 triệu lượt xem MV “Gangnam
Style”.
Có thể nói “Gangnam Style” là sản phẩm đầu tiên của Kpop có sức lan
tỏa mạnh mẽ trên khắp toàn cầu. Đây là MV đầu tiên cán mốc 1 tỉ lượt xem
trên YouTube.
Đỗ Quyên
Thể thao 24h: HLV Park Hang Seo chốt danh sách U23 Việt Nam
VOV.VN - HLV Park Hang Seo
chốt danh sách U23 Việt Nam dự giải bóng đá quốc tế M-150 Cup tại Thái
Lan và hướng tới VCK U23 châu Á 2018.
HLV Park Hang Seo chốt danh sách U23 Việt Nam
Chiều
27/11, HLV Park Hang Seo đã gửi LĐBĐ Việt Nam danh sách tập trung ĐT
U23 Việt Nam để chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế M-150 Cup tại Thái
Lan và hướng tới mục tiêu VCK U23 châu Á 2018.
Trong
số 32 cầu thủ được triệu tập có thể dễ dàng nhận thấy đa phần đều là
những gương mặt đã dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như từng
bước trưởng thành trong màu áo các đội tuyển từ U19, U20, U22. Thậm chí,
một số còn chiếm vị trí chủ chốt trong đội hình ĐTQG thời gian gần đây
như Duy Mạnh, Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn.
HLV Park Hang Seo triệu tập 32 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải MT-150 và hướng tới VCK U23 châu Á 2018 (Ảnh: Minh Hoàng).
Cũng
trong bản danh sách này, bên cạnh những cầu thủ xuất sắc từng góp mặt
tại VCK U20 World Cup 2016 như Thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Văn Hậu, Tấn
Sinh, Đình Trọng, Thanh Thịnh, tiền vệ Quang Hải, tiền đạo Đức
Chinh,..một số tân binh cũng được trao cơ hội như thủ thành Đặng Ngọc
Tuấn, hậu vệ Trịnh Văn Lợi.
Được
biết, HLV Park Hang Seo vẫn đang mở rộng cánh cửa đối với ĐT U23 Việt
Nam. Trong thời gian tới, Ban tuyển chọn VFF (HLV trưởng Park Hang
Seo/Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede và các thành viên Ban tuyển chọn) sẽ
tiếp tục theo dõi các cầu thủ trong lứa tuổi quy định và có thể bổ sung
sau VCK Giải U21 Báo Thanh Niên 2017.
VOV.VN - HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách triệu tập sơ bộ 32 cầu thủ vào U23 Việt Nam để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.
Lukaku thoát án phạt nguội
Ở
trận đấu với Brighton, Lukaku liên tiếp đạp về phía sau với cầu thủ
Gaetan Bong. Trọng tài Neil Swarbrick đã không quan sát được tình huống
này nên không đưa ra bất kỳ hình phạt nào với tiền đạo người Bỉ. Những
tưởng Lukaku có thể bị treo giò 3 trận nếu FA quyết định mổ băng. Tuy
nhiên, theo nguồn tin từ nhiều tờ báo ở Anh, cơ quan quyền lực cao nhất
của bóng đá nước này sẽ không mổ băng tình huống chơi xấu của Lukaku.
Điều đó có nghĩa rằng chân sút của MU sẽ thoát khỏi án phạt nguội.
Bale hoàn toàn bình phục chấn thương
Thông
tin từ The Sun, Gareth Bale đã bình phục hoàn toàn chấn thương. Cũng
theo nguồn tin này, cựu cầu thủ Tottenham sẵn sàng ra sân trong trận đấu
với Fuenlabrada ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha./.
Hoàng Yến/VOV.VNTổng hợp
TIẾT LỘ: M.U là đội trả lương cho các cầu thủ cao nhất Premier League
Trung Phạm, Theo Thể Thao & Văn Hóa 06:24 28/11/2017
Theo nghiên cứu mới nhất, Man United là CLB trả lương trung bình mỗi
tuần cho các cầu thủ cao nhất ở Premier League. Đây là điều không mấy
bất ngờ bởi Quỷ đỏ sở hữu khá nhiều ngôi sao chất lượng trong đội hình.
Theo
bản khảo sát lương toàn cầu hàng năm của tờ Sporting Intelligence, các
ngôi sao của Man United kiếm được khoảng 100.792 bảng (113.664 euro) mỗi
tuần.
Chỉ có Man City là đội trả lương trung bình cho
các cầu thủ tương đương như Man United với mức lương 100.691 bảng
(113.550 euro) mỗi tuần.
Đây là điều dễ hiểu bởi hai đội
bóng này đều sở hữu những cầu thủ hàng đầu của giải đấu như Zlatan
Ibrahimovic, Paul Pogba, Sergio Aguero v.v….
Chelsea là
đội đứng thứ 3 ở giải Ngoại hạng khi trả lương trung bình cho các cầu
thủ 85.600 bảng (96.532 euro) mỗi tuần. Trong khi đó, Arsenal trả lương
trung bình 77.639 bảng (87.554 euro) còn Liverpool trả 70.190 bảng
(79.154 euro) cho các cầu thủ mỗi tuần.
Man United và Man City là hai đội trả lương cho cầu thủ cao nhất Premier League
Theo
thống kê, Premier League cũng là giải đấu trả lương trung bình cho các
cầu thủ cao nhất thế giới. Tuy nhiên, vẫn có 3 CLB khác ở châu Âu trả
lương cao hơn Man United và Man City.
Đội đầu tiên là
Barca. Đội chủ sân Camp Nou trả cho các đầu thủ ở đội một trung bình
143.078 euro/tuần. Đội thứ hai là PSG, sau những bản hợp đồng đình đám
như Neymar và Mbappe, đội chủ sân Công viên các Hoàng Tử nay đã trả
lương trung bình cho các siêu sao 140.364 euro/tuần. Đội cuối cùng là
Real Madrid khi trả các cầu thủ trung bình 134.996 euro/tuần.
Tuy
nhiên tính chung cả làng thể thao, lương của các CLB bóng đá không ăn
thua gì so với lương ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA). Đội Oklahoma City
Thunder hiện đang có mức lương chi trả trung bình cho các cầu thủ lên
tới 8 triệu euro/năm, tức là khoảng 155.068 euro/tuần.
CLB
Cleveland Cavaliers (bóng rổ) trả cho các ngôi sao của họ trung bình là
150,065 euro/tuần. Trong khi Golden State Warriors (bóng rổ) trả trung
bình 149,151 euro/tuần.
Bảng lương trung bình mỗi tuần của các CLB tại Premier League (bảng Anh):
Man United: £100.792
Man City: £100.691
Chelsea: £85.600
Arsenal: £77.639
Liverpool: £70.190
Tottenham: £60.667
West Ham: £56.478
Everton: £53.966
Leicester: £48.060
Southampton: £43.679
Crystal Palace: £43.286
West Brom: £42.717
Stoke: £39.700
Swansea: £32.940
Newcastle: £32.889
Bournemouth: £30.333
Watford: £28.036
Burnley: £26.375
Brighton: £25.893
Huddersfield: £19.693
Xếp hạng bảng lương của các CLB thể thao trên toàn thế giới (đồng euro):
Oklahoma City Thunder: 155.068 euro
Cleveland Cavaliers: 150.065 euro
Golden State Warriors: 149.151 euro
Barcelona: 143.078 euro
PSG: 140.364 euro
Charlotte Hornets: 139.792 euro
Portland Trail Blazers: 139.542 euro
LA Clippers: 138.980 euro
Real Madrid: 134.996 euro
New Orleans Pelicans: 131.506 euro
Toronto Rapids: 131.011 euro
Detroit Pistons: 130.973 euro
Theo Reuters, chỉ có khoảng 700.000 người trong số 51 triệu dân tại
nước này theo Thiên Chúa giáo và suốt những ngày qua, hơn 200.000 giáo
dân đổ về Yangon để chào đón giáo hoàng cũng như tham gia thánh lễ dự
kiến diễn ra ngày 29.11.
Trong chuyến công du 4 ngày, Giáo hoàng Francis sẽ gặp Tổng thống
Htin Kyaw, Cố vấn nhà nước kiêm Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi và Tổng tư
lệnh quân đội Min Aung Hlaing. Theo giới quan sát, một trong những chủ
đề thảo luận quan trọng là thông điệp hòa hợp, hòa giải liên quan đến
tình hình phức tạp ở bang Rakhine.
Tình trạng bạo lực tại đây đã khiến ít nhất 700.000 người thuộc
cộng đồng Rohingya theo Hồi giáo phải chạy sang Bangladesh tị nạn. Mỹ và
một số bên khác mô tả những gì đang diễn ra ở Rakhine là “cuộc thanh
lọc sắc tộc” nhằm vào người Rohingya, trong khi quân đội Myanmar khẳng
định tiến hành chiến dịch nhằm đối phó “các nhóm khủng bố”.
Thụy Miên
Ranh giới giữa trò vui và bạo lực trong đám cưới Trung Quốc
Tục lệ tạo ra những trò vui nhằm khuấy động
không khí trong ngày cưới ở Trung Quốc đang biến tướng trở thành những
trò đùa đầy bạo lực.
Ba phù dâu bị mảnh kính văng vào mặt sau khi phù rể dùng búa đập vào cửa ra vào để mở đường cho chú rể vào nhà đón dâu. Ảnh: SCMP.
Gần đây, một đám cưới ở thành phố Thâm Quyến nhanh chóng kết thúc trong
sự kinh hãi khi dàn phù rể dùng búa tạ đập vào cửa sắt để mở đường cho
chú rể vào nhà đón cô dâu và làm các mảnh kính trên cửa văng tung tóe
vào mặt và chân tay của ba phù dâu đứng chờ trong nhà.
Video ghi lại sự việc cho thấy không khí náo nhiệt trong ngày vui ngay
lập tức chấm dứt khi phù dâu và thợ chụp ảnh chảy máu be bét.
Người Trung Quốc có tục lệ tạo ra những trò vui gây náo động ngày cưới nhằm xua đuổi tà khí và cầu chúc điều may. Tuy nhiên, trong nhiều đám cưới, hai nhân vật chính hoặc phù dâu, phù rể đã biến thành nạn nhân của những trò đùa quá trớn.
Hồi giữa tháng 10, một phù rể trong đám cưới ở Sơn Đông, Trung Quốc, bị
tổn thương não, hôn mê sau khi bị đám bạn tung lên cao rồi thả xuống
đất. Trước đó không lâu, một chú rể bị thương nghiêm trọng, chảy
máu bê bết vì bị đám bạn trói vào cột rồi đốt pháo xung quanh. Hay tại
một đám cưới ở Thiên Tân, khoảng 5-6 người bạn của chú rể đeo sẵn khẩu
trang, mỗi người cầm một bình cứu hỏa, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện
để "tấn công". Chú rể sau đó đã ngất xỉu tại chỗ vì hít phải quá nhiều bọt và phải đi bệnh viện cấp cứu.
Chú rể bất tỉnh trong đám cưới vì trò đùa của đám bạn thân.
'Phù dâu' - công việc nguy hiểm
Cô dâu, chú rể không phải là nạn nhân duy nhất của những trò đùa. Meng
Jun, chuyên tổ chức đám cưới ở tỉnh Sơn Đông, cho biết ngày càng khó
kiếm phù dâu cho các đám cưới ở thành phố vì các cô gái trẻ sợ bị khách
mời nam quấy rối tình dục trên danh nghĩa đùa vui.
Theo truyền thống, ở Trung Quốc, phù dâu giúp cô dâu từ việc đứng ra đón tiếp khách cho đến uống hộ rượu cho cô dâu. Hồi tháng 9, một phù dâu 28 tuổi ở Hải Nam tử vong sau khi bị ép uống quá nhiều rượu.
Bên cạnh đó, với vai trò biểu tượng là "bức tường thành" cuối cùng ngăn
cách giữa cô dâu và chú rể, phù dâu ở Trung Quốc còn trở thành nạn nhân
của những trò đùa thô tục. Trong một vài trường hợp, trò đùa đi quá giới
hạn khi phù dâu bị lột váy áo và quấy rối.
Theo Hou Hongbin, một tác giả viết sách ở Quảng Châu, trước kia
tình dục là đề tài cấm kị ở Trung Quốc, thanh niên trước khi kết hôn
thường mù mờ và thiếu kiến thức về tình dục. Do vậy, bạn bè sẽ giúp đỡ
chú rể bằng cách rỉ tai chia sẻ kinh nghiệm và để bày tỏ sự cảm kích,
chú rể sẽ "bật đèn xanh" cho đám bạn được "đùa vui" với phù dâu. Cứ như
vậy, việc này lặp đi lặp lại ở các đám cưới tiếp theo.
Phù dâu tại một đám cưới ở Quảng Châu hồi tháng 5 bị sàm sỡ tập thể.
Hơn nữa, trong một xã hội bảo thủ, đám cưới dường như trở thành một dịp
hợp lý để các khách mời nam giới thoải mái hơn đề cập đến chủ đề tình
dục tế nhị. Cộng với hơi men trong người và không khí huyên náo, khách
mời "nhân đà" đẩy các trò đùa đi quá giới hạn thành hành động quấy rối tình dục phù dâu.
Dư luận Trung Quốc phẫn nộ trước vụ việc hai phù rể bị bắt hồi tháng 6
sau khi tấn công tình dục một phù dâu ngay tại ghế sau ôtô. Cũng vào
khoảng thời gian đó, một phù dâu ở tỉnh Quảng Đông đã tử vong sau khi
rơi từ ban công tầng 4 xuống do bị đám phù rể xô đẩy.
Gần đây nhất, tại một đám cưới vùng nông thôn tỉnh Quảng Đông, nhóm bạn chú rể đã bắt
cóc phù dâu ra một chỗ và dùng bình xịt màu phun tới tấp vào đầu, mặt
của cô gái. Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên làn sóng phản đối các
tục lệ tục bát nháo trong đám cưới truyền thống của Trung Quốc, biến phù
dâu thành nạn nhân cho những trò vui đùa quá trớn hoặc tấn công theo
kiểu "bầy đàn" của khách mời hoặc phù rể.
Trước mối nguy hiểm này, nhiều cô dâu không dám nhờ bạn bè làm phù dâu mà bỏ tiền ra thuê người. Nghề phù dâu chuyên nghiệp trở
nên ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Theo một số công ty tổ chức đám
cưới, tùy vào độ khó của dịch vụ, chi phí thuê một phù dâu dao động từ
30 USD đến gần 100 USD mỗi đám cưới.
An Hồng
Hoạn quan mê tiền cực độ, giàu có nhất lịch sử Trung Quốc
Thứ Ba, ngày 28/11/2017 00:30 AM (GMT+7)
Hoạn quan Lưu Cẩn thời nhà Minh nổi tiếng lộng quyền, vơ vét khối tài
sản khổng lồ, khiến các quan lại trong triều căm phẫn đến tận xương tủy.
Hoạn quan là những người
không thể thiếu trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Họ thường là người
thân cận, được hoàng đế tin dùng, nên dễ dẫn đến lộng quyền, nắm đại
quyền, thậm chí có thể phế bỏ hoàng đế. Loạt bài này sẽ kể lại chuyện về
những hoạn quan khét tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Theo History, Lưu Cẩn (1451-1510) là một trong những hoạn quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc thời nhà Minh.
Lưu Cẩn là hoạn quan thân tín hầu hạ bên cạnh Thái tử Minh Vũ Tông.
Năm 1505, Minh Vũ Tông lên ngôi hoàng đế khi mới 14 tuổi. Hoạn quan Lưu
Cẩn từ đó cũng thăng tiến một cách nhanh chóng.
Lưu Cẩn thống lĩnh đội ngũ gọi là "Bát hổ", bao gồm 8 thái giám lộng hành quyền lực nhất triều đình lúc bấy giờ.
Do hầu hạ Minh Vũ Tông từ lúc còn chưa lên ngôi nên Lưu Cẩn rất được
nhà vua quý trọng, phong làm Tư lễ giám, chuyện phê duyệt sớ của các
quan tấu trình. Với chức quan đó, Lưu Cẩn giả mệnh hoàng đế tự ý định
đoạt mọi công việc trong nước. Cánh tay đắc lực của Hoàng đế hoang dâm số 1 triều Minh
Khi mới lên ngôi, Minh Vũ Tông tỏ ra là ông vua ngang ngược, đem cả
chó khỉ lên điện Phụng Thiên, khiến triều đình náo loạn, mất hết không
khí trang nghiêm.
8 hoạn quan hầu hạ hoàng đế, dẫn đầu là Lưu Cẩn ngày đêm phục vụ Minh Vũ Tông ăn uống vui chơi, đánh cầu đua ngựa....
Khi thấy vua chán những trò chơi này, Lưu Cẩn bày kế mở khách sạn,
nhà hàng, kỹ viện... ngay trong hoàng cung. Các thái giám đóng vai ông
chủ, người dân, còn Minh Vũ Tông giả làm thương nhân.
Theo kịch bản, hoàng đế triều Minh mua đồ xong thì đi nhà hàng, sau
đó vào kỹ viện say sưa, bạ đâu ngủ đó". Hoàng cung như biến thành một
cái chợ nhỏ bởi mỗi lần vua "xuống phố vi hành".
Về sau, Lưu Cẩn lại tham mưu cho vua xây Báo Phòng ở ngay bên cạnh
cung cấm. Gọi là "phòng" nhưng thực chất Báo Phòng có tới hơn 200 gian
nhỏ, xây dựng mất hơn 5 năm mới hoàn thành để vua ăn chơi trụy lạc.
Minh Vũ Tông, Hoàng đế nhà Minh thời phong kiến Trung Quốc.
Lưu Cẩn và đám hoạn quan “Bát hổ” ngày càng cổ xúy cho sở thích biến
thái của vua. Bọn chúng cho người đi khắp nơi lùng bắt phụ nữ về cho vua
"ân sủng", có khi nhiều tới... 10 xe chở người.
Đại thần trong triều nhiều lần khuyên can nhưng vua chỉ "nghe tai nọ
lọt tai kia". Nhiều lão thần chán nản mà từ chức về quê, có người vì can
gián quá nhiều mà bị giáng chức chuyển đi nơi khác, chỉ còn lại đại
thần Lý Đông Dương đối đầu với đám hoạn quan Lưu Cẩn. Hoạn quan giàu có nhất lịch sử Trung Quốc
Không chỉ giúp Minh Vũ Tông ngày đêm vui thú, ăn chơi trụy lạc, hoạn
quan Lưu Cẩn cũng có những toan tính riêng. Theo sử sách Trung Quốc,
hoạn qua họ Lưu đặc biệt quan tâm đến quyền lực và tiền bạc.
Chỉ trong vòng 5 năm khi Minh Vũ Tông làm hoàng đế, Lưu Cẩn đã thừa cơ khuynh đảo triều chính nhà Minh.
Quyền lực của Lưu Cẩn lúc bấy giờ ở vào địa vị "dưới một người, trên
vạn người". Dân gian khi đó gọi họ Lưu là "Hoàng đế đứng", ám chỉ quyền
lực sánh ngang với "Hoàng đế ngồi" Minh Vũ Tông.
Lưu Cẩn bắt đầu nhận hối lộ, tự ý đặt ra nhiều sưu cao, thuế nặng,
tìm mọi cách tham ô từ các quan lại. Dù ai hối lộ ít hay nhiều, Lưu Cẩn
đều không từ chối, thậm chí còn không ít lần còn gợi ý quan lại chuyện
tiền bạc.
Bất cứ vị quan lớn nhỏ nào thăng chức, muốn có được thánh chỉ thăng
cấp thì phải nộp tiền hạ ấn cho Lưu Cẩn, nếu không đưa ra sẽ bị giáng
cấp hay thậm chí là phải rời kinh thành.
Ngược lại, những kẻ hối lộ cho hoạn quan họ Lưu nhiều tiền bạc, chẳng
bao lâu sau sẽ nhanh chóng thăng quan tiến chức, thậm chí còn nắm giữ
nhiều chức vụ quan trọng.
Lưu Cẩn là hoạn quan mê tiền vàng cực độ. Ảnh minh họa.
Các quan lại địa phương muốn vào kinh, trước nhất đều phải dâng cho
Lưu Cẩn số tiền gọi là "lễ bái kiến", người lên chức thì phải dâng "lễ
tạ ơn".
Cứ như vậy, quan trường trở thành thương trường, còn chức vị cũng trở thành vật phẩm để hoạn quan họ Lưu tùy ý mua quán.
Thói xảo quyệt, hống hách làm càn của Lưu Cẩn đã khiến các quan lại
trong triều căm phẫn, tìm cách lật đổ. Năm 1510, các quan lại mua chuộc
hoạn quan Trương Vĩnh, xúi giục người này tố cáo Lưu Cẩn làm phản.
Minh Vũ Tông ban đầu không tin, nhưng việc cấm quân tìm thấy nhiều
vàng bạc, thấy long bào, đai ngọc, khôi giáp, vũ khí trong nhà Lưu Cẩn
đã khiến hoàng đế triều Minh thay đổi suy nghĩ.
Minh Vũ Tông liền lập tức ra lệnh xử tử Lưu Cẩn bằng hình thức lăng
trì. Sử sách Trung Quốc chép lại, án tử hình thi hành suốt 3 ngày mới
chấm dứt. Lưu Cẩn bị phanh thây bởi 3.357 nhát chém. Hoạn quan họ Lưu
chết vào ngày thứ hai, khi bị chém 300-400 nhát.
Tổng số tài sản cấm quân thu được từ Lưu Cẩn ước tính lên
tới 449.750kg vàng và 9.682.470kg bạc. Lượng bạc tìm thấy trong nhà Lưu
Cẩn thậm chí còn vượt xa ngân khố nhà Minh khi đó.
Năm 2001, Lưu Cẩn được tờ Asian Wall Street Journal đưa vào danh sách 50 nhân vật giàu nhất thế giới trong 1000 năm qua.
_________________
Lịch sử
phong kiến Trung Quốc không chỉ ghi nhận hoạn quan quyền lực, mê tiền
cực độ mà còn có người trở thành tướng lĩnh, ra trận lập nhiều đại công.
Bài viết tiếp theo sẽ tập trung khai thác nhân vật quyền lực này.
Bị dồn tới đường cùng ở Iraq, Iran, IS tìm cơ hội tái sinh ở Ai Cập
Thủy Thu |
0
Quân đội Ai Cập. Ảnh: Financial Tribune
Một vụ tấn công đẫm máu tồi tệ nhất trong lịch sử Ai Cập hiện đại
cũng như trong lịch sử các cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra ở một nhà
thờ Hồi giáo tại Sinai cuối tuần qua.
Khi Iran và Iraq tuyên bố Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt, Ai Cập
bất ngờ xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tồi tệ nhất trong lịch sử
các cuộc tấn công khủng bố - một nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Bắc Sinai bị IS
tấn công khiến 305 người thiệt mạng. Vậy tại sao Sinai lại trở thành
"điểm đen" tổ chức khủng bố? Thay đổi chính quyền làm suy yếu khả năng chống khủng bố
Theo
Tân Hoa Xã, sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức cực đoan ở bán
đảo Sinai bắt đầu từ sau sự kiện 11/9 ở Mỹ, đặc biệt là sau cuộc chiến
Iraq vào năm 2003. Từ năm 2004 đến nay, do sự lây lan của chủ nghĩa
khủng bố, các thành phố du lịch lớn ở Ai Cập như Nuwei Sinai, Dahab,
Sharm el-Sheikh đều xảy ra các cuộc tấn công khủng bố vào khách du lịch.
Sau sự sụp đổ của chế độ Mubarak vào năm 2011, kinh tế Ai Cập
suy thoái, xã hội mất cân bằng, chính phủ tập trung cho phát triển kinh
tế và giải quyết các vấn đề xã hội, vô hình trung lơ là trong việc giải
quyết các mối đe dọa an ninh của bán đảo Sinai.
Hơn nữa, chính
phủ Ai Cập đã mất quyền kiểm soát với phần lớn bán đảo Sinai khiến khu
vực này nhanh chóng trở thành căn cứ của các tổ chức cực đoan, trong đó
có chi nhánh của IS ở Sinai.
Giải thích cho lý do tại sao các tổ chức cực đoan hoành hành trên bán đảo Sinai, Tân Hoa Xã đã chỉ ra một số nguyên nhân sau:
Trước
hết, trong năm năm qua, chính quyền Cairo thay đổi thường xuyên nên
không thể tiêu diệt triệt để các lực lượng cực đoan ở bán đảo Sinai.
Vào
giữa tháng 8/2011, chính phủ quá độ của Ai Cập đã phát động hành động
"chim ưng trỗi dậy" nhằm chống lại các phần tử cực đoan ở bán đảo Sinai
nhưng không đạt được nhiều thành công. Tháng 7/2012, Tổng thống Ai Cập
bấy giờ là Mohamed Morsi muốn thực hiện chính sách hòa giải trên bán đảo
Sinai sau khi lên nắm quyền nhưng mâu thuẫn xung đột nghiêm trọng giữa
quân đội chính phủ và bộ lạc bản địa ở Sinai khiến kế hoạch phá sản.
Video tạm dừng
Nhà thờ Hồi giáo Sinai, Ai Cập bị đánh bom
Kể
từ đó cho đến khi Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi lên nắm quyền vào năm
2014, chính phủ Ai Cập đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào phần
tử cực đoan trên bán đảo Sinai nhưng bất ổn chính trị khiến quân đội
gặp khó khăn khi tập trung tiêu diệt các nhóm cực đoan tại đây.
Thứ
hai, lực lượng quân đội chính phủ Ai Cập ở bán đảo Sinai không đủ mạnh
để đối phó với các thế lực cực đoan ngày càng gia tăng.
Trên thực
tế, Ai Cập không hoàn toàn nắm giữ chủ quyền trên bán đảo Sinai. Theo
thỏa thuận hòa bình Ai Cập-Israel, khu vực biên giới giữa Ai Cập và
Israel là khu phi quân sự hóa, an ninh trên bán đảo Sinai do cảnh sát Ai
Cập và lực lượng quan sát viên quốc tế đảm nhận.
Đồng thời,
Cairo phải tuân thủ giới hạn về triển khai nhân sự, vật tư trong khu
vực. Những quy định này hạn chế tầm kiểm soát của Ai Cập đối với vấn đề
an ninh và ổn định của bán đảo Sinai. Quan hệ với bộ lạc bản địa lỏng lẻo
Thứ ba, Cairo chưa xử lý tốt các mối quan hệ với bộ lạc Bedouin khiến căng thẳng leo thẳng.
Từ
năm 2011 đến nay, bộ lạc Bedouins ở bán đảo Sinai đã trở thành đối
tượng chính thực hiện nhiều cuộc tấn công khủng bố bởi theo Tân Hoa Xã,
lâu nay chính quyền Cairo luôn thực hiện các chủ trương chính sách thiếu
cân bằng, đẩy địa vị xã hội của người Bedouin xuống thấp, tạo điều kiện
cho các nhóm Hồi giáo cực đoan xâm nhập.
Trước khi Ai Cập rơi vào
tình trạng bất ổn, chính quyền Cairo đã không chú ý đến kinh tế trên
bán đảo Sinai khiến nền kinh tế ở khu vực này phát triển rất chậm và
không đồng đều ở miền Bắc và miền Nam.
Chính phủ Ai Cập khi đó đã
ban hành một kế hoạch phát triển ở phía Bắc bán đảo nhưng đến nay nó
vẫn chưa được thực hiện. Trong khi phát triển du lịch tại phía Nam bán
đảo giúp khu vực phía Nam trở thành một điểm du lịch nổi tiếng, tạo ra
một doanh thu 11 tỷ USD nhưng điều kiện sống của người Bedouin vẫn chưa
được cải thiện.
Dưới thời chính phủ Mubarak, người Bedouins
không được đề cao. Để tồn tại, bộ lạc này bắt đầu tham gia vào việc
trồng và sản xuất cần sa, buôn lậu vũ khí và buôn bán người bất hợp pháp
dẫn đến thị trường chợ đen và các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia tại
bán đảo Sinai ngày càng trở nên bành trướng, vô hình trung trở thành
"nơi sinh sản" cho chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Hình ảnh bên ngoài vụ tấn công vào nhà thờ Hồi giáo ở Sinai, Ai Cập. Ảnh AP
Lực lượng vũ trang bản địa được "viện trợ"
Thứ
tư, theo Tân Hoa Xã, các tổ chức địa phương vừa câu kết với những tổ
chức cực đoan nước ngoài vừa tăng cường vũ khí lương thực, kinh nghiệm
tác chiến phong phú và có kỹ năng sử dụng vũ khí hiện đại.
Sau bất
ổn chính trị Ai Cập vào năm 2011, vũ khí từ Libya, dải Gaza và Sudan đã
thâm nhập vào bán đảo Sinai. Theo cơ quan an ninh của Ai Cập, có khoảng
2 triệu vũ khí bất hợp pháp đang lưu hành tại nước này.
Một số tổ
chức tình báo tiết lộ, lượng lớn các chiến binh xuất thân ở những điểm
nóng trên thế giới như Somalia, Yemen, Algeria và Libya đang hoạt động
Sinai và những phần tử này đều dày dặn kinh nghiệm tác chiến, có kỹ
năng sử dụng vũ khí hiện đại và đang huấn luyện cho lực lượng quân sự
người Bedouin.
"Về chiến lược chiến đấu, những phần tử này sử
dụng hình thức tấn công đa điểm là mối đe dọa lớn đối với an ninh và ổn
định trên bán đảo Sinai", Tân Hoa Xã bình luận.
theo Trí Thức Trẻ
Thi thể 2 bà cháu nổi dưới ao nước cạnh nhà
Thứ Ba, ngày 28/11/2017 07:12 AM (GMT+7)
Sau gần 3 giờ tìm kiếm mọi người phát hiện thi thể bà Chín và cháu Nghĩa ở dưới ao nước cạnh nhà.
Ngày 27-11, Công an tỉnh Bình Phước
phối hợp với Công an thị xã Đồng Xoài đã hoàn tất khám nghiệm hiện
trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể của bà Vũ Thị Chín (61
tuổi, ngụ xóm 4, ấp 1B, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài) và cháu Nguyễn
Trung Hiếu Nghĩa (3 tuổi, cháu nội bà Chín) cho gia đình để mai táng.
Hiện trường vụ việc
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 26-11 cháu Trần Đình Anh
Vũ (cháu ngoại bà Chín) đến nhà bà Chín chơi thì thấy cửa mở nhưng không
có người ở nhà. Cháu Vũ đi sang hàng xóm tìm bà ngoại nhưng không thấy
nên báo mọi người.
Sau gần 3 giờ tìm kiếm, đến khoảng 18h30 cùng ngày thì mọi người phát
hiện thi thể bà Chín và cháu Nghĩa ở dưới ao nước cạnh nhà.
Cảnh tượng đôi rùa cạn ngang nhiên phá đám báo hoa mai rình mồi được Matthew Poole ghi lại ở bờ sông Sand, Nam Phi, Story Trender hôm nay đưa tin. Con mồi của báo hoa mai rất đa dạng, chủ yếu là linh dương, hươu và các loài gặm nhấm.
Trong video, báo hoa mai đang nằm yên quan sát thì hai con rùa cạn
bò đến, buộc con thú săn mồi phải nhích lên phía trước, nhường không
gian lại cho cặp rùa.
Tuy nhiên, hai con rùa dường như không hề quan tâm đến sự hiện diện của con báo và bắt đầu giao phối. Bị quấy nhiễu, con báo đã phải ngán ngẩm bỏ đi.
"Tôi không thể tin nổi những gì mình chứng kiến. Chúng tôi đang quan sát
báo hoa mai rình mồi thì lũ rùa xuất hiện. Sau khi đôi rùa giao phối
khoảng 5 phút, con báo dường như không thể chịu nổi nữa và bỏ đi. Đây là
lần đầu tiên tôi ghi lại được cảnh rùa cạn giao phối", Poole chia sẻ.
Thu Thảo
Hé lộ nguyên nhân khiến tàu ngầm Argentina chở 44 người gặp trục trặc
Người thân của các thủy thủ trên tàu San Juan đặt hoa tại căn cứ Mar del Plata trong lúc chờ tin (Ảnh: AP)
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/11, người phát ngôn Hải quân
Argentina Enrique Balbi cho biết trước khi mất liên lạc, tàu ngầm ARA
San Juan đã được yêu cầu quay trở lại căn cứ Mar del Plata, nơi tàu này
đồn trú, để khắc phục hiện tượng đoản mạch của hệ thống pin sau khi nước
tràn vào tàu thông qua ống thở.
“Họ phải cách ly phần pin (gặp trục trặc) và tiếp tục di chuyển dưới
nước về phía Mar del Plata bằng cách sử dụng phần pin khác”, ông Balbi
cho biết.
Trước đó, các nhà chức trách Argentina nghi ngờ về khả năng xảy ra
một vụ nổ dẫn tới sự biến mất bí ẩn của tàu San Juan từ ngày 15/11. Các
chuyên gia cho biết tàu ngầm này chỉ còn đủ lượng oxy cho 44 thành viên
thủy thủ đoàn trong 10 ngày.
Sau khi tàu ngầm San Juan bị mất liên lạc, Tổ chức Hiệp ước Cấm thử
hạt nhân Toàn diện có trụ sở tại Vienna (Áo), cơ quan quốc tế chịu trách
nhiệm vận hành mạng lưới các thiết bị “nghe” để phát hiện các vụ nổ
nguyên tử bí mật, cho biết họ đã phát hiện ra một âm thanh mà Hải quân
Argentina cho là tiếng nổ của tàu ngầm.
Hiện Argentina đang phối hợp với 12 quốc gia, huy động 30 máy bay,
tàu cùng 4.000 nhân sự tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu San Juan ở khu
vực cách bờ biển phía nam Argentina 430 km. Một cuộc điều tra dự kiến
cũng sẽ được mở ra để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ mất tích của tàu
San Juan.
Mặc dù chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm San Juan vẫn chưa có nhiều tín
hiệu khả quan sau nhiều ngày triển khai, song người phát ngôn của Hải
quân Argentina cho biết lực lượng này không loại trừ khả năng sống sót
của 44 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm mất tích.
Thành Đạt
Theo Guardian
Tây Ban Nha: Vũ nữ đang nhảy, sân khấu bất ngờ sụp đổ
Thứ Hai, ngày 27/11/2017 16:09 PM (GMT+7)
Sân khấu và sàn nhà đều sụp đổ, kéo theo khán giả rơi xuống tầng hầm bên dưới.
Video cho thấy cảnh một sân khấu hộp đêm ở Tenerife, Tây Ban Nha bất ngờ sụp đổ, làm 40 người bị thương, tờ Mirror đưa tin.
Ban đầu, một vũ nữ mặc trang phục màu hồng nhảy trên sân khấu hộp đêm
dành cho người đồng tính có tên Pub Butterfly Disco. Đột nhiên, sân
khấu bỗng sập xuống không báo trước.
Vụ tai nạn đã kéo cả sàn nhà xung quanh và khán giả rơi xuống tầng
hầm. Trong video, có thể nghe thấy tiếng khán giả la hét trong hoảng
loạn và đau đớn.
Sự việc xảy ra vào lúc 2h30 sáng chủ nhật (giờ địa phương).
Sân khấu và sàn nhà sụp đổ xuống tầng hầm bên dưới
Những người bị thương, tuổi từ 20 đến 60, đã được đưa đến bệnh viện
với nhiều thương tích khác nhau như vỡ mắt cá chân, gãy xương nặng, xước
da, bầm tím và các vết thương khác ở lưng và tay.
Phát ngôn viên của hộp đêm cho biết ông vẫn đang chờ thông tin về quốc tịch của những người bị thương.
Ông nói: "Chúng tôi có rất nhiều du khách nước ngoài. Mối quan tâm chính của chúng tôi là đảm bảo mọi người đều được giải cứu.
"Vụ sụp đổ đã ảnh hưởng đến một phần khu vực sân khấu và một phần sàn nhà.
"Tôi không muốn nói về nguyên nhân trước khi chúng tôi nói chuyện với
cảnh sát, luật sư. Họ có thể điều tra về những chuyện đã xảy ra".
Một cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được diễn ra.
Vụ việc kinh hoàng khiến khoảng 40 người bị thương
Chiếc tàu vỏ gỗ đã mòn vẹt có 8 thi thể trên đó vừa dạt vào bờ biển tại Oga, một phần của tỉnh Akita của Nhật Bản - Ảnh: AFP
Theo
hãng tin Kyodo, 8 thi thể đã được tìm thấy trên một con tàu bị sóng
đánh giạt vào bờ biển tỉnh Akita, miền bắc Nhật Bản. Các thi thể đã trôi
dạt trên Biển Nhật Bản lâu tới mức chỉ còn lại những bộ xương trên tàu.
Lực
lượng cảnh sát biển Nhật Bản cho biết đã tìm thấy những chứng cứ trên
chiếc tàu gỗ cho thấy con tàu này rất có thể đã tới từ Triều Tiên. Đó là
một vỏ bao thuốc hết của nhãn hiệu quen thuộc tại Triều Tiên và những
chiếc áo phao có in chữ Triều Tiên nhưng chưa sử dụng.
Hãng tin
Kyodo dẫn lời một phụ nữ 68 tuổi đã trông thấy con tàu ma này trong sáng
27-11 cho biết những người cứu hộ đã dùng cáng khiêng đưa các thi thể
trên tàu lên bờ. "Tôi đã rất kinh ngạc khi trông thấy con tàu ở tình
trạng tồi tệ như vậy", người này nói.
Nhà chức trách Nhật Bản cho
rằng những người đã bỏ mạng trên con "tàu ma" mới nhất dạt vào bờ biển
Nhật Bản này có lẽ là những người đã cố tìm đường trốn khỏi nước họ.
Hiện
chưa rõ những người đó đã ở trên tàu bao lâu và họ chết khi nào. Trong
các tháng mùa đông, những dòng hải lưu ngoài khơi bờ biển Nhật Bản thay
đổi và biển động liên tục, thường xuyên đánh dạt các tàu lên bờ.
Lực
lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã phát hiện thấy con tàu này trôi dạt gần
bờ từ thứ sáu tuần trước (24-11), tuy nhiên do thời tiết xấu, tàu của
họ không tiếp cận được.
Đầu tháng này, tại vùng biển ngoài khơi
bán đảo Noto tỉnh Ishikawa, người ta cũng đã cứu được 3 người đàn ông
Triều Tiên và tìm thấy 7 thi thể trên hai con tàu bị lật úp.
Theo
đài Sky News, chỉ tính riêng trong năm nay, đã có hơn 40 tàu với các thi
thể trên đó đã bị sóng đánh dạt vào bờ. Năm 2016 con số này là 66 tàu.
TTO
- Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo nhấn mạnh Triều Tiên đã
vi phạm thỏa thuận đình chiến giữa hai nước khi nổ súng vào binh sĩ
Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc hôm 13-11.
TTO
- Nga nói rằng việc Triều Tiên dừng khiêu khích trong hai tháng qua là
một bước đi đúng hướng trong chuỗi các bước phi hạt nhân hóa mà Matxcơva
và Bắc Kinh đã vẽ ra.
D. KIM THOA
9 lý do khiến bạn tăng cân vùn vụt
Bs Ái Thủy |
1
Hình minh họa.
Không chỉ do ăn nhiều, còn nhiều kẻ thù giấu mặt khác khiến bạn tăng cân vùn vụt.
Thừa cân béo phì là nguyên nhân làm
gia tăng các bệnh lý mạn tính như bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái
đường... chính điều này đã giảm chất lượng sống. Tuy vậy, không phải chỉ
có ăn nhiều khiến bạn tăng cân, còn rất nhiều "kẻ thù" giấu mặt khác. Sau đây là .
Ít vận động
Càng
ít vận động, lượng chất béo càng tích tụ trong cơ thể. Theo Gil
Amsellem-Bác sĩ Vật lý trị liệu cho biết “cơ thể con người được thiết kế
về mặt cơ học và sinh học để vận động, sử dụng càng nhiều càng tốt”.
Hoạt động thể thao không làm giảm cân nhưng giúp ổn định cân nặng.
Có
thể giảm bớt chất béo nhưng không giảm cân (phần cơ sẽ phát triển, thay
thế phần mỡ dư thừa). Vì vậy mỗi ngày nên luyện tập môn thể thao mà bạn
yêu thích, nhẹ nhàng. Đi bộ nhanh 20-30 phút mỗi ngày là cách tốt nhất
cho bạn một thân hình đẹp.
Tuổi tác
Cùng
mức tiêu thụ thức ăn mỗi ngày nhưng việc tiêu hao năng lượng khác nhau ở
các độ tuổi 20, 35, 50. Độ tuổi 30-54 có 60% nam bị thừa cân trong khi
đó ở nữ chỉ 40% và độ tuổi từ 55-74 có 73% nam giới bị thừa cân, trong
khi nữ giới là 58%.
Yếu tố di truyền
Yếu
tố di truyền có vai trò nhất định đối với béo phì. Gia đình có người bị
béo phì thì nguy cơ béo phì cho những thành viên khác là rất cao. Một
gia đình có nhiều thành viên bị béo phì còn liên quan đến chế độ ăn uống
chung của toàn gia đình.
Chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt
Chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt khiến bạn gầy hẳn đi nhưng sau đó tăng cân trở lại. Điều gì đã xảy ra? khi ăn kiêng sẽ gầy đi nhưng sau đó ăn trở lại những thứ bạn thích trong thời gian bị kiêng cữ.
Theo
Giáo sư Jean-Philippe Zermati-Chuyên gia Dinh dưỡng cho biết trong thời
gian ăn kiêng, bạn đã phá bỏ những thói quen cũ nhưng đó chỉ là “cái
bẫy”! Vì vậy cần điều chỉnh chế độ ăn kiêng theo nhu cầu thực tế của mỗi
người.
Vấn đề hormon
Phụ
nữ trong thời kỳ hoạt động tình dục, béo phì một phần do hormon. Đặc
biệt trước và trong thời kỳ mãn kinh, dáng vẻ thay đổi do sự giảm hormon
estrogen. Nhưng đôi khi tăng cân do rối loạn tâm sinh lý đặc biệt
stress, buồn chán… và ăn uống là cách để khỏa lấp.
Stress, trầm cảm
Một
trong những nguyên nhân gây tăng cân có thể do yếu tố tâm lý. Không thể
tránh khỏi ăn nhiều để xoa dịu nổi cô đơn, buồn bã…Thức ăn là cách giảm
stress hiệu quả và dễ dàng.
Ăn như
là cách để khỏi suy nghĩ, để giấu đi những nổi lo âu buồn phiền! Vì vậy
trong cuộc sống đứng trước các vấn đề khó khăn phức tạp, cần xác định
đâu là nguyên nhân, thêm vào đó hãy tham gia các hoạt động thể thao,
yoga, đi bộ, khiêu vũ…Chính các hoạt động này sẽ “nuôi dưỡng” bạn nhưng
theo một cách khác.
Tế bào mỡ
Đây
chính là thủ phạm gây thừa cân, béo phì. Theo các nhà khoa học, thói
quen hàng ngày như ăn quá nhiều chất béo, ngọt, thức ăn nhanh, ít vận
động… nguồn năng lượng dư thừa được tích lũy dưới dạng tế bào mỡ.
Không lắng nghe chính cơ thể mình
Ăn
nhiều, ăn vặt, ăn lúc chưa đói… đã làm tăng lượng tế bào mỡ. Vì vậy hãy
lắng nghe chính cơ thể mình. Nên biết dừng lại khi nhu cầu đã đầy đủ,
hơn là phải ép mình để tuân thủ theo “thực đơn”.
Tuy
nhiên không dễ dàng để tính lượng cần bao nhiêu cho mỗi thực phẩm, cho
nên dựa vào chất lượng sản phẩm, rồi dùng với một lượng vừa đủ, hợp lý
với nhu cầu của cơ thể.
Bỏ thuốc lá
Ở
những phụ nữ, tăng cân là điều gây phiền toái nhất khi họ bỏ thuốc lá.
Khoảng hơn 30% người bỏ thuốc lá tăng 3-4 kg. Khi hút thuốc, dưới tác
dụng nicotin cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Vì vậy để bỏ thuốc lá hãy
thử các biện pháp khác có thể thay thế nicotin như châm cứu, thôi miên,
thảo dược…
(theo Medisite.fr)
Chiêm ngưỡng cây táo Newton 400 năm tuổi
Huy Phong (Theo Amusing) Thứ Ba, ngày 28/11/2017 02:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) Trải qua hơn 400 năm, cây táo gắn liền với nhà bác học Isaac Newton vẫn tươi tốt và trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn.
Cây táo được cho là gắn liền với nhà khoa học Isaac Newton tại trang viên Woolsthorpe.
Câu chuyện về nhà bác học Isaac Newton và trái táo rơi đã trở thành
một trong những giai thoại nổi tiếng nhất trong lĩnh vực khoa học. Vào
một ngày mùa thu, khi đang ngồi trên ghế trong vườn đọc sách, bỗng một
quả táo chín bất ngờ rơi xuống đầu Newton. Nhìn quả táo rơi, ông đã nghĩ
ra thuyết “Vạn vật hấp dẫn”
Sự việc được cho là xảy ra vào năm 1666, khi Newton đang ở tại trang
viên Woolsthorpe gần Grantham ở Lincolnshire, Anh quốc. Đây là nơi sinh
và là quê hương của nhà khoa học nổi tiếng.
Trang viên Woolsthorpe gần Grantham ở Lincolnshire, Anh quốc.
Mặc dù Isaac Newton không tiết lộ địa điểm chính xác ông quan sát
thấy trái táo rơi, nhưng cây táo mọc tự nhiên trong khu vườn của trang
viên Woolsthorpe được cho là cây táo lừng danh.
Cây táo này được chăm sóc bởi các thế hệ của gia đình Woolerton từ
năm 1750. Vào năm 1816, một trận bão đã làm đổ cây, nhưng nó vẫn phát
triển xanh tốt sau khi được trồng trở lại.
Một "hậu duệ" của cây táo Newton tại Trinity College, Cambridge.
Hiện tại, cây táo gắn liền với tên tuổi của nhà khoa học Isaac Newton
được chăm sóc bởi National Trust, tổ chức bảo tồn các di sản tự nhiên,
kiến trúc lịch sử trên lãnh thổ Vương quốc Anh.
Cành ghép từ cây táo Newton được phân phát và trồng trên khắp Anh
quốc và một số quốc gia khác. Một “hậu duệ” của cây táo Newton cũng đang
phát triển xanh tốt trong khuôn viên của Khoa Vật lý tại trường đại học
York, Anh quốc.
Cây táo Newton cũng được nhân giống trồng tại Goobang, New South Wales, Australia.
Trong khi đó, một nhanh ghép khác của cây táo Newton cũng được trồng
bên ngoài trường đại học Trinity ở Cambridge, nơi nhà khoa học Isaac
Newton từng nghiên cứu tại đó. Bạn cũng có thể thấy “hậu duệ” của cây
táo lừng danh này tại Viện nghiên cứu Bariloche ở Bariloche, Argentina.
Thế hệ sau của cây táo Newton ở Teddington, London, Anh.
Cây táo Newton hiện đã tồn tại hơn 400 trăm năm và phát triển vẫn rất
xanh tốt. Nó không chỉ đóng vai trò như một nhân chứng lịch sử mà còn
trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách tới Anh quốc.
Ngày nay, nếu ai đó nói với bạn rằng,
cách đây hàng nghìn năm, cư dân Trung Hoa và Đông Nam Á đã vượt Thái
Bình Dương trên những chiếc bè được làm với không một tấc sắt, thì liệu
bạn có tin không?
Năm
1991, để chứng minh giả thiết gây tranh cãi nêu trên của nhà Đông
phương học lừng danh Joseph Needham, ĐH Cambridge, nhà thám hiểm, nhà sử
học và nhà văn Tim Severin quyết định tái hiện hải trình năm xưa.
Và
ông đã chọn chiếc bè tre từ thời cổ - vẫn đang phục vụ ngư dân Sầm Sơn
trong những chuyến đi biển ngắn ngày - làm phương tiện cho hải trình,
sau khi thử bước lên một chiếc bè tre và nhận thấy sự cân bằng đến kỳ lạ
của nó: “Tuy chiếc mảng thật sự đang ngập trong nước và chúng tôi đều
bị ướt đến mắt cá chân, song tôi không hề cảm thấy như mình đang lênh
đênh trên biển, không tròng trành nghiêng ngả hay trồi lên thụt xuống gì
cả”.
Bìa cuốn sách.
Ưu
điểm đó của bè tre Việt Nam tiếp tục khiến Tim và các đồng sự đi hết từ
ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong suốt hải trình. Thậm chí, bè
rất “bình tĩnh” đi xuyên qua cả những cơn bão cấp 4, 5 trên Thái Bình
Dương và hóa giải nó. “Thay vì bị nhấc lên trên không mỗi đợt sóng qua,
chiếc bè bình thản hấp thụ từng ngọn sóng xuyên qua nó”.
Mặc
dù tất cả những đặc điểm vật lý của bè tre Sầm Sơn đã được tính toán kỹ
lưỡng trước khi đi nhưng vẫn có những thách thức không lường trước
được. Liệu họ có đến được bờ bên kia đại dương khi ngày qua ngày, sự
sinh tồn của chiếc bè tre càng trở nên mong manh? Còn bao lâu nữa thì
những mối lạt mây lỏng ra, từng thanh tre tuột mất? Và liệu chàng ngư
dân Sầm Sơn Lương Viết Lợi - người Việt Nam duy nhất tham gia hải trình -
có hòa nhịp được với lối sống của thủy thủ đoàn chỉ gồm toàn những
người phương Tây, trong khi anh chưa một lần bước chân ra khỏi làng chài
nhỏ bé của mình? Làm thế nào để anh đóng vai trò chính trong việc lèo
lái chiếc bè, trong khi anh hầu như không thể diễn đạt thành lời những
kiến thức đi biển có được nhờ tích lũy qua bao đời?
Hải
trình phiêu lưu đó được Tim Severin thuật lại trọn vẹn trong cuốn sách
“Bè tre Việt Nam du ký: 5.500 dặm vượt Thái Bình Dương”, mang đến rất
nhiều tư liệu quan trọng về dân tộc học hàng hải cũng như về tinh thần
hàng hải, truyền thống đi biển theo cách “hòa hợp” với tự nhiên của
người Việt Nam.
Đọc cuốn sách, chúng ta không
khỏi liên tưởng tới một hải trình khác - hải trình Kontiki lừng danh.
Năm 1947, nhà dân tộc học người Na Uy Thor Heyerdahl đã vượt 4.300 dặm
trên đại dương trong 101 ngày nhằm kiểm chứng giả thiết về mối quan hệ
văn hóa xuyên Thái Bình Dương giữa Peru ngày nay với các quần đảo ở
Polynesian. Dường như, khi việc chứng minh những giả thiết về mối liên
hệ xuyên đại dương giữa các lục địa bằng các tài liệu dân tộc học, lịch
sử và khảo cổ học trở nên quá khó khăn, thậm chí hầu như là bất khả, bởi
chẳng có một ghi chép cụ thể nào, thì bước lên chiếc bè tre hay thuyền
gỗ mong manh để “thực nghiệm” chính là cách duy nhất mà các nhà nghiên
cứu có thể chọn.
Thu Quỳnh
Liệu định vị bằng tiếng vang có phải giác quan thứ 6 của con người?
Trong thế giới động vật, các giống loài khác nhau như dơi, cá heo
hoặc cá voi, phát ra âm thanh để định hướng vị trí bản thân trong môi
trường của chúng và xác định con mồi. Khả năng định vị bằng tiếng vang
không phải là một khả năng đặc biệt vì thực chất con người chúng ta cũng
có thể học và làm được điều đó.
Màu vàng: sóng đi ra - Màu đỏ: sóng dội về.
Với
các âm thanh tạo ra bằng miệng và một khoảng thời gian thực hành nhất
định, bất kỳ ai cũng có thể phát triển kỹ năng này. Tuy nhiên, khả năng
này đặc biệt tốt ở những người mất thị giác, và lời giải thích có thể
nằm trong não bộ của họ. Liệu chúng ta đã khai phá được giác quan thứ
sáu đầy triển vọng này? Giống như học một ngôn ngữ mới
Tương
tự như cách thiết bị phát hiện tàu ngầm hoạt động, dơi, cá voi và cá
heo phát ra âm thanh và não của chúng phân tích tiếng vang dội lại. Sự
phản hồi âm thanh này cung cấp thông tin cần thiết cho chúng để định vị
và theo dõi con mồi, khả năng này được gọi là định vị bằng tiếng vang
(Echolocation). Với tầm nhìn hạn chế và môi trường sinh hoạt ít ánh
sáng, chúng khó có thể nhìn được như con người.
Minh hoạ mô hình âm thanh của tiếng chép miệng trong định vị bằng tiếng vang ở con người. Nguồn: Thaler et al.
Nhưng
khả năng này không chỉ dừng lại ở những loài động vật này. Con người
cũng có thể phát triển nó bằng thực hành và tập luyện thường xuyên.
"Trong
phòng thí nghiệm, chúng tôi huấn luyện các tình nguyện viên bằng cách
yêu cầu họ thực hiện một số bài kiểm tra định vị bằng tiếng vang cụ thể,
ví dụ phát hiện ra một đối tượng có ở phía trước họ hay không, và bằng
cách cung cấp phản hồi sau mỗi lần thực hiện, chúng ta có thể biết câu
trả lời của họ chính xác hay không.", Lore Thaler, một nhà nghiên cứu thuộc khoa tâm lý học thuộc Đại học Durham (Vương quốc Anh), trả lời phỏng vấn OpenMind.
Các
đối tượng tham gia đã cho thấy sự tiến bộ sau khi lặp lại bài kiểm tra
nhiều lần. Một chuyên gia định vị âm vang đã so sánh kỹ năng này với
việc học một ngôn ngữ thứ hai – bí quyết chung để tiến bộ là thường
xuyên thực hành.
Trong trường hợp của bà, bà cố gắng luyện tập, ngay cả ở ngoài phòng thí nghiệm. "Khi
tôi tập luyện, tôi thường nhắm mắt lại hoặc dùng băng bịt mắt lại, mang
theo một cây gậy giúp tôi phát hiện ra những trở ngại trên mặt đất", bà nói.
Phát triển từ việc tầm nhìn bị hạn chế
Bất
cứ ai cũng có thể nghe được tiếng vọng của mình, và từ những tiếng vang
xung quanh, chúng ta có thể nhận thấy bản thân đang ở trong một không
gian lớn hay nhỏ hay một căn phòng trống. Nhưng để biết thêm thông tin,
chẳng hạn như phát hiện vật thể hoặc chướng ngại vật, cần phải có những
tín hiệu chủ động.
Santani Teng, một nhà nghiên cứu tại Khoa Tâm lý học của Đại học California Berkeley (Mỹ) cho biết: "Chỉ
với một chút thực hành cùng những tín hiệu chủ động, như tặc lưỡi và
các âm thanh khác, những người bị bịt mắt có thể học cách phân biệt kích
thước, khoảng cách, và thậm chí là hình dạng của vật thông qua khả năng
định vị âm vang."
Mặc dù bất cứ ai cũng có học kỹ năng này,
nhưng kỹ năng này đặc biệt phát triển ở những người mất thị giác. Theo
Teng, mất thị giác ở độ tuổi càng trẻ thì khả năng định vị âm vang càng
trở nên sắc nét.
Mặc
dù bất cứ ai cũng có thể phát triển khả năng này, nhưng khả năng này
đặc biệt phát triển ở những người mất thị giác..Nguồn: Freaktography.
Ông cũng cho biết: "Họ
có thể sử dụng các tín hiệu tiếng vang với sự chính xác ở mức độ mà hầu
hết những người bình thường chưa có sự luyện tập không thể so sánh được".
Theo
quan điểm của ông, việc mất thị lực dài hạn đã tạo điều kiện khiến việc
định vị bằng tiếng vang trở nên tốt hơn, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn
chưa biết điều kiện đó là gì. Điều mà họ biết là ngoài miệng, kĩ năng
này bao gồm hai vùng cơ bản của cơ thể: tai, nơi đón tiếng vọng dội lại,
và bộ não xử lý những thông tin này. Với những người mù, hình ảnh não
cho thấy các vùng liên quan đến thị giác được kích hoạt. Điều này chứng
tỏ sự sắp xếp các tín hiệu tiếng vang khởi phát nên các quá trình đặc
biệt ở não của những người mất thị lực. Định vị âm vang nhanh hơn ở dơi.
Sự
khác biệt chính về khả năng định vị âm vang giữa người và dơi nằm ở tốc
độ và quãng tần số âm vang. Dơi sử dụng dải tần siêu âm mà tai người
không nghe được, chúng ta chỉ có khả năng nghe các âm ở tần số giữa 20
hertz và 20 kilohertz, trong khi các âm tần siêu âm dao động ở tần số
cao hơn.
Đồng
thời, các âm vang ở loài dơi cũng được phát ra nhanh hơn. Stefan Greif,
nhà nghiên cứu thuộc nhóm nghiên cứu Sensory Ecology thuộc Học viện Max
Panck, Đức, cho biết: "Cũng giống với con người, dơi phát ra âm thanh
sử dụng dây thanh quản. Sự khác biệt nằm ở việc chúng có hệ thống cơ
siêu tốc, giúp tạo ra âm thanh ở tốc độ rất cao."
Tốc độ này còn
nhanh hơn nữa nếu chúng tiếp đất hoặc săn mồi, khi đó, âm thanh có thể
được phát ra ở tốc độ 160 âm/giây. Tốc độ phát âm càng cao, chúng sẽ
càng thu thập được nhiều thông tin. Theo Greif, sự khác biệt giữa sóng
hạ âm và các âm khác chỉ là 5 mili giây.
Bỏ qua sự khác biệt giữa
loài người với các loài động vật khác, liệu chúng ta đã có thể kết luận
rằng định vị âm vang là một loại giác quan thứ sáu? Khả năng phối hợp đa
giác quan này có sự kết hợp giữa thính giác và các vùng vỏ não có liên
quan tới thị giác ở những người mù, tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều điều
chưa được khám phá trước khi chúng ta đi đến kết luận này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét